Yêu cầu tài xế đua xe về nơi chờ đợi theo quy định! Vậy cho hỏi sao các anh không đưa trạm thu phí về đúng nơi quy định là trên tuyến đường tránh của các anh xây dựng đi? Lũ BOT này là lũ cướp ngày với mấy thằng có ăn bảo kê cho lũ cướp.... Địt mẹ lũ cướp chúng mày!
Đúng rồi.! Không trả 100 VND thì rất rất khoát không đi, trả thừa không thèm lấy, chỉ cần đủ.! Ai cũng như Anh tài xế này thì bọn tham quan khó kiếm cơm của dân. Chúc Anh LX khỏe mạnh, có tinh thần vững mạnh để chống lại nạn BOT ăn cắp của nhân dân.
Người đàn bà vướng lao lý vì trộm tiền của “chồng” được đình chỉ điều tra
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 23:05 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với chị
Nguyễn Thị Hải, người trước đó bị truy tố vì trộm tiền của người sống
như vợ chồng.
Ngày 1.12, luật sư Trương Anh Tú (Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú)
cho biết, thân chủ của ông là chị Nguyễn Thị Hải (SN 1982, ở xã Quảng
Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã được cơ quan cảnh sát Công
an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đình chỉ điều tra bị can trong vụ án "Trộm
cắp tài sản".
Cơ quan cảnh sát Công an quận Hoàng Mai cũng quyết định đình chỉ điều
tra vụ án với lý do là vì chuyển biến tình hình mà hành vi của bị can
không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
Trước đó, vào tháng 5.2017, chị Hải bị khởi tố ngày về tội trộm cắp
tài sản và đã 3 lần vụ án có quyết định đưa ra xét xử nhưng bị hoãn vì
nhiều lý do.
Sau khi báo chí phản ánh vụ án, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng việc truy tố, xét xử bà Hải là thiếu nhân văn.
Sau khi biết cơ quan điều tra có các quyết định đình chỉ bị can với mình chị Hải đã không giấu được niềm vui và xúc động.
“Thời gian vừa qua, đất trời như đổ sụp trước mắt tôi khi tôi bị các
cơ quan tiến hành tố tụng quy kết hành vi phạm tội trộm cắp tiền của
chồng. Đã có thời điểm tôi bỏ mặc, buông xuôi cho số phận với bao uất
ức, buồn tủi hàng đêm.
Tuy nhiên, cuộc đời này vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp, một trong
những điều tốt đẹp và may mắn nhất là tôi và gia đình là gặp được luật
sư Trương Anh Tú tham gia bào chữa miễn phí và cơ quan báo chí tham gia
phản ánh đưa tin góp phần thúc đẩy các cơ quan tiến hành tố tụng quận
Hoàng Mai giải quyết vụ án một cách khách quan”, chị Hải nói.
Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới đây, chị Hải cho biết rất nhớ và muốn gặp các con.
Trao đổi thêm với PV, luật sư Trương Anh Tú, người trực tiếp tham gia
bào chữa cho chị Hải đánh giá, quyết định đình chỉ của cơ quan cảnh sát
điều tra Công an quận Hoàng Mai là quyết định có tình có lý, thể hiện
được cả tính nhân văn trong quá trình giải quyết vụ án. Quyết định trên
giúp chị Hải giải được tiếng oan và có thể trở về địa phương yên tâm lao
động kiếm sống, nuôi dạy các con.
Theo nội dung vụ án, chị Hải và ông Minh có quan hệ tình cảm và chung
sống với nhau như vợ chồng từ năm 2004 nhưng không đăng ký kết hôn.
Khoảng năm 2016, chị Hải thường xuyên bỏ nhà đi. Tới ngày 17.4.2017 thì
trở về nhà ông Minh ở đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và ở lại
đây.
Tối 19.7, trong lúc đi tắm, ông Minh treo lên móc quần áo chiếc túi
ni lông đựng ví tiền chứa 54 triệu đồng. Lợi dụng lúc ông Minh đang gọi
đầu không để ý, chị Hải đã lén lấy chiếc ví của ông Minh rồi đi ra
ngoài.
Nghe thấy tiếng động, ông Minh quay lại nhìn thì phát hiện chiếc ví tiền của mình đã mất nên liền đuổi theo Hải.
Thấy ông Minh đuổi theo, chị Hải lấy toàn bộ tiền trong ví rồi vứt
chiếc ví xuống đường. Sau đó, chị Hải chạy vào nhà anh N.H.A ở đường
Giải Phóng cố thủ. Ông Minh đứng ngoài yêu cầu chị Hải trả lại tiền.
Thấy vậy, người phụ nữ 35 tuổi rút 34 triệu đồng trả lại cho người đàn
ông từng chung sống với mình như vợ chồng.
Ông Minh thấy vẫn còn thiếu tiền nên yêu cầu chị Hải trả tiếp cho
mình nhưng không được. Sau đó, ông Minh đã báo công an tới bắt quả tang
hành vi trộm cắp tài sản của chị Hải.
Tại cơ quan điều tra, chị Hải khai nhận hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp lại số tiền 20 triệu lấy của “chồng”.
Theo tìm hiểu, chị Hải có số phận éo le khi người chồng đầu mất khi
đi biển đánh cá khiến cô trở thành góa phụ ở tuổi 19. Cái chết đột ngột
của chồng mất sớm khiến hai mẹ con chị Hải không còn chỗ dựa. Để có tiền
trang trải cuộc sống, chị Hải gạt nước mắt gửi con gái cho bố mẹ chăm
sóc rồi ra Hà Nội làm nghề bốc vác ở bến xe Giáp Bát. Từ đây, chị Hải
quen và đem lòng yêu thương ông Minh.
Theo chị Hải, năm 2004, hai người dọn về ở chung với nhau như vợ
chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, chị sinh cho ông Minh 2 người
con trai.
Chị Hải chi sẻ, hai người sống chung với vợ chồng nhưng chị Hải không
quản lý tiền của “chồng”. Người phụ nữ năm nay 35 tuổi vẫn đưa tiền cho
“chồng” để lo sinh hoạt cho gia đình và chăm sóc các con.
Sau hơn chục năm làm lụng vất vả, chị Hải thấy các con đã khôn lớn
cần một mái nhà để có chỗ đi về. Chị Hải nói, sau khi bố đẻ đồng ý cho
100 mét đất ở quê để xây nhà, chị đã bàn với “chồng” về quê xây một ngôi
nhà để “giữ đất” bố cho. Ông Minh đồng ý nên năm 2016, chị Hải đã về
quê vay mượn anh em họ hàng để xây nhà để sau này đưa ông Minh và các
con về sinh sống. Tuy nhiên, khi xây xong nhà, chị Hải không thấy ông
Minh đưa tiền để trả nợ. Vì vậy, khi thấy “chồng” có tiền chị Hải đã lấy
trộm với mục đích mang đi trả nợ.
“Em cứ nghĩ của chồng công vợ, lấy tiền của anh ấy (ông Minh –PV) đi
trả nợ cùng lắm bị anh ấy đánh một trận, ai ngờ lại bị như vậy”, Hải
chia sẻ.
Quân đội Putin rầm rộ tiến sát biên giới Triều Tiên
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 19:18 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin đã lệnh điều quân tới biên giới Triều Tiên sau
khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo phóng tên lửa mới nhất
có thể vươn đến Mỹ.
Tổng thống Nga Putin được cho là đã điều động quân đội đến khu vực biên giới Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 29. 11 phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-15 "có tầm
bắn bao trùm Mỹ". Động thái đầy khiêu khích của Triều Tiên đang dấy lên
những lo ngại chiến tranh sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và hệ lụy
của nó có thể dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
Trước động thái này, theo báo Anh DailyStar ngày 1.12, mặc dù là bên
có quan điểm cứng rắn, nhưng Nga cũng đã phản ứng bằng cách triển khai
quân đội đến vùng biên giới giữa Nga và Triều Tiên.
Theo Newsweek, lính thủy đánh bộ Nga đang thực hành các hoạt động hạ
cánh ở Triều Tiên sau khi xảy ra vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Bộ binh hải quân của Nga được báo cáo đã tiến hành một "cuộc đổ bộ", mô phỏng một cuộc tấn công ở miền Bắc.
Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương xác nhận với tin tức của chính
phủ RIA Novosti rằng cuộc tập huấn diễn ra trong phạm vi huấn luyện của
Klerk.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa quân tới biên giới Triều Tiên.
Hồi tháng 9, sau một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, quân đội Nga cũng
đã được điều đến biên giới Triều Tiên-Nga.
Trong khi đó, cùng ngày báo Nga RIA Novosti dẫn lời ông Nikolai
Patrushev, đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết về những kế
hoạch trước diễn biến ở Triều Tiên rằng, Nga "đang tính toán, có sự
chuẩn bị. Điều đó sẽ không là bất ngờ đối với chúng tôi. Không loại trừ
kịch bản có chiến tranh và phải ngăn nó xảy ra bằng mọi giá".
Theo ông Patrushev: "Nếu có hành động quân sự, một số quốc gia nào đó
không loại trừ khả năng này, hàng loạt rắc rối khác nhau sẽ xuất hiện,
trong đó có ảnh hưởng tới chúng tôi". Tuy nhiên, nhà chính trị Nga cũng
cho biết, Moscow coi ngoại giao là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng
hoảng này.
Nga từng nhiều lần kêu gọi Mỹ, đồng minh cùng Triều Tiên dừng đối đầu, chấp nhận phương án "đóng băng kép" mà Nga, Trung Quốc
đều ủng hộ. Theo phương án này, Mỹ và Hàn Quốc dừng tập trận chung, đổi
lại, Triều Tiên dừng phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo.
Thăng trầm cải tiến chữ Quốc ngữ: Những thay đổi đi về đâu?
Cuốn Qê hương xuất bản năm 1968
Trải qua năm tháng tiếng Việt đã có sự thay đổi, nhưng căn bản chữ Quốc ngữ
lại không thay đổi. Không phải ngẫu nhiên sự cải tiến luôn được nêu ra.
Tuy nhiên, không phải sự cải tiến nào cũng được đồng thuận.
Không thể không nhắc đến Hội nghị cải tiến chữ Quốc ngữ tại Hà Nội
do Ủy ban Khoa học nhà nước, Viện Văn học tổ chức (diễn ra các ngày 21,
28, 30.9.1960 và tổng kết vào ngày 7.10.1960).
Trong 23 tham luận và bản báo cáo Cải tiến chữ Quốc ngữ của Tổ Ngôn
ngữ học Viện Văn học, lần đầu tiên nhiều vấn đề chuyên sâu đã được đề
cập đến. Có thể tóm tắt, các đại biểu tán thành: “Bỏ h trong gh và ngh;
chỉ dùng một con chữ thống nhất cho c, k, q (nhưng nên dùng c hay k thì ý
kiến chưa nhất trí; dùng f thay ph; dùng d thay đ; dùng i thay cho y
(trừ uy, nhiều người không tán thành bằng wi mà nên tạm viết như cũ;
dùng thêm những nhóm phụ âm ghép làm con chữ phụ âm đầu (như bra,
cla...) trong những từ dịch âm khi cần thiết” (tr.386).
Tuy nhiên, vấn đề chỉ nêu ra chứ hội nghị chưa kết luận vì còn
nhiều lý do, kể cả “Tình hình đất nước ta đang tạm thời bị chia cắt là
một trở ngại cho việc cải tiến chữ Quốc ngữ”.
Tại miền Nam vấn đề này cũng được đặt ra, có thể tìm thấy qua các
bài viết công phu bàn về sức sống, sự trong sáng tiếng Việt của nhà văn
hóa Nguyễn Hiến Lê, Đông Hồ, Nguyễn Bạt Tụy, Bùi Đức Tịnh, Trương Văn
Chình… Đặc biệt, nhà thơ Nguyễn Ngu Ý đã khởi xướng ra cách viết khác,
chẳng hạn k thay thế kh (ví dụ kó kăn thay cho khó khăn); q thay qu (ví
dụ qa là qua, qơ là quơ, qê hương thay quê hương), thay chữ p bằng b ở
cuối chữ (ví dụ hiệb thay cho hiệp; đáb thay cho đáp)... Chẳng ai làm
theo, ngoại trừ... chính người khởi xướng!
Hầu như ở thời điểm nào cũng có những ý kiến cải cách chữ Quốc ngữ.
Trên Báo Hà Nội Mới số ra ngày 23.9.1995, ông Nguyễn Kim
Hoạt đặt vấn đề: “Có nên cải cách chữ Quốc ngữ không?”. Đề nghị cải cách
của ông có mấy điểm chính như thay j cho gi và bỏ phụ âm kép gh (ví dụ:
ghênh = gênh)”... Đề nghị này không vọng lại tín hiệu đáng kể nào trên
mặt báo.
Tại hội nghị Chữ Quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của
tiếng Việt (tổ chức ngày 11.4.1996 tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM), trong
tham luận Mấy nhận xét về chữ Quốc ngữ, Giáo sư Cao Xuân Hạo cho biết:
“Có lẽ chữ Quốc ngữ chỉ nên đổi một điểm duy nhất là bỏ h sau ng (chứ
không phải sau g)".
Sau đó, trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 24.6.1996
có đăng ý kiến “Chừng nào mới đổi mới cách viết chữ Quốc ngữ” của ông
Bùi Ngọc Sánh từ Paris gửi về. Đại khái, theo ông: “Chấp nhận chuẩn hóa
để c thay k;
k thay kh; q thay qu; z thay d; d thay đ; f thay ph; j thay gi; g thay gh; ng thay ngh; a thay ă; o thay ơ; u thay ư”...
Ý kiến này lập tức có ngay thông tin phản hồi, trao đổi lại. Chẳng
hạn, nhà nghiên cứu học Huyền Viêm cho rằng không phải là mới, mà “còn
thêm rối rắm có ích gì đâu?”: “Khoảng 40 năm trước, ngành bưu điện đã tự
đổi mới cách viết để dùng trong việc đánh điện tín và còn dùng đến ngày
nay, vì chữ trong các bức điện không có dấu. Theo cách đánh điện ấy thì
chữ ă thay bằng aw, ê thay bằng ee, ô thay bằng oo, ơ thay bằng ow, ư
thay bằng uw, dấu sắc thay bằng chữ s, dấu huyền thay bằng f... Nhưng
bưu điện dùng thì cứ dùng, còn dân chẳng ai theo”.
Ý kiến của Cadière, thành viên Hội nghị quốc tế khảo cứu về Viễn
Đông lần thứ nhất, họp tại Hà Nội vào cuối năm 1902, nay vẫn còn chưa
lỗi thời, khi cho rằng bất kỳ sự cải cách nào cũng xảy ra những vấn đề
căn bản như: Không thể từ bỏ khó khăn vốn có của lối chữ viết, mà bất cứ
lối chữ viết ghi âm nào cũng không hoàn hảo; không khéo người đang biết
chữ Quốc ngữ trở thành mù chữ; cả loạt khí cụ nhà in trở thành vô
dụng...
Tán thành ý kiến này, từ những năm 1940, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã
khẳng định: “Tiếng hiện thời của các nước đều là đầy những sự vô lý.
Nhưng đố ai cải cách nó được. Tiếng vạn quốc ngữ Esperanto và Ido mà
người ta đã đặt ra rất hợp lẽ, nhưng vì không có tính cách một dân tộc
nào. Nên chung quy, không có một dân tộc nào theo cả” (Danh từ khoa học -
NXB Trường Thi - 1959, tr.XVIII).
Nếu muốn cải tiến, xin hãy nhớ đến nguyên tắc đã công bố tại Hội
nghị cải tiến chữ Quốc ngữ tại Hà Nội (1960): “Dựa trên cơ sở chữ Quốc
ngữ hiện dùng, hết sức tránh những xáo trộn không cần thiết; Cải tiến
mạnh bạo nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn; Tiến hành từng bước, bước
trước chuẩn bị cho bước sau; Yêu cầu làm cho chữ Quốc ngữ hợp lý hơn,
đồng thời giản tiện hơn và đủ vần hơn”.
Thiết nghĩ, chữ Quốc ngữ đã trở thành máu thịt thiêng liêng trong
tâm trí, đời sống tình cảm của mỗi con dân nước Việt. Từng con chữ không
chỉ có xác, mà còn có hồn - hồn của một dân tộc ẩn hiện trong đó. Do
đó, dù chữ Quốc ngữ còn chưa thật hoàn thiện, nhưng người ta không thể
cải cách, thêm bớt một cách tùy tiện, chủ quan.
Thi thể nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn 3 ngày vừa qua đã được cơ quan
công an tìm thấy, hiện cơ quan chức năng đang nghi vấn chính người yêu
của nữ sinh này đã gây án rồi dựng hiện trường giả.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nghệ An mất tích bí ẩn sau
khi đi mua quần áo với bạn trai, đêm 1/12 trao đổi với chúng tôi, bà
Kha Thị Tím – Phó chủ tịch huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan
công an đã vừa tìm thấy thi thể nạn nhân.
"Thi thể nạn nhân
được tìm thấy vào lúc 22h tối nay tại khu vực ngọn núi phía sau vườn
quốc gia Pù Mát. Hiện cơ quan công an bước đầu đặt ra nghi vấn vụ việc
là do người yêu của nữ sinh này đã ra tay sát hại rồi dựng hiện trường
giả để đánh lừa công an. Hiện vụ việc đang được công an huyện Con Cuông
phối hợp với công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ việc", bà Tím chia sẻ.
Chân dung em Phạm Thị Hằng.
Trước đó, ngày 1/2 công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lô Thị Thơm (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về việc con gái chị là Phạm Thị Hằng (SN 2000) bị mất tích hơn 3 ngày nay.
Theo
trình báo, khoảng 12h ngày 29/11, Hằng nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở
huyện Anh Sơn mua quần áo với người yêu. Khi ra khỏi nhà Hằng quên mang
theo điện thoại di động.
Đến 12h đêm cùng ngày, gia đình không
thấy Hằng về nên sốt ruột đi tìm. Sau đó, gia đình đã liên lạc với người
yêu của Hằng tên là Quý (SN 1994, trú ở thôn Tiến Thành, xã Chi Khê,
huyện Con Cuông) đang làm thợ hàn thì nhận được thông tin Quý đang bị
thương khá nặng và đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ
An.
Về việc Hằng mất tích, Quý nói
với gia đình là anh đã chở Hằng về lúc 12h đêm, khi đến ngõ vào nhà thì
Hằng xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. Sau đó, Quý nói
Quý cũng không biết tung tích của Hằng.
Được biết, em Hằng hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông, Nghệ An.
Ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2017 đã bắt đầu. Chắc hẳn ai
cũng sẽ giật mình nhìn lại và thốt lên 'đã sắp hết 1 năm rồi ư, sao mà
nhanh quá'. Nhìn lại 1 năm qua, bạn sẽ thấy mình làm được điều gì và
điều gì còn dang dở để tranh thủ tháng cuối năm sống hết mình, chuẩn bị
cho năm mới rực rỡ hơn.
Với những bạn trẻ gây dấu ấn năm 2017, họ
cũng có nhiều tâm sự, chia sẻ và cả những dự định mà chắc chắn rằng bạn
và tôi sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình. Nguyễn Đình Tôn Nữ - hoãn học ĐH Harvard để gap year, sống chậm
Với
'cô gái 7 tỷ', 2017 chính là năm bước ngoặt của Nguyễn Đình Tôn Nữ khi
ước mơ Harvard trở thành sự thật. Những nỗ lực vượt bậc cùng thành tích
học tập tốt và đặc biệt là bài luận thông minh, sắc sảo về chính cái tên
của mình đã đưa cô gái Việt Nam bé nhỏ vào danh sách những người trẻ
Việt hiếm hoi được Harvard cấp học bổng danh giá.
Nguyễn Đình Tôn Nữ (18 tuổi, Hà Nội)
Thế
nhưng, giữa lúc người người ngưỡng mộ, xuýt xoa thì Nguyễn Đình Tôn Nữ
lại đi đến một quyết định không ai ngờ tới - hoãn học Harvard để gap
year 1 năm. Và cho đến thời điểm hiện tại, cô gái này chưa từng hối hận
về quyết định đó. 'Điều mình tâm đắc nhất trong năm 2017 đó
là, vào một ngày mưa gió, rơi vào tình trạng kẹt xe, mình đã ghé một
quán cà phê rồi quyết định gửi thư cho Harvard xin hoãn nhập học để gap
year 1 năm và nhận được thư đồng ý của trường.' - Tôn Nữ tâm sự.
Quyết
định ấy đã giúp cho Nữ ngày hôm nay khi nhìn lại quãng thời gian qua
thấy bản thân đã phí hoài quá nhiều điều tốt đẹp khác. Đó là những ngày
tháng không có những gánh nặng học hành, những công việc bù đầu mà là
thời gian thư giãn, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.
Video: Năm 2017 của Nguyễn Đình Tôn Nữ
'Mình
thực sự hiểu được thời gian trôi chậm là như thế nào, giá trị ra sao.
Và quan trọng là mình đã gặp gỡ rất nhiều người anh, người chị, người
bạn thú vị và giỏi giang hơn mình rất nhiều lần. Nó giúp mình nhận ra
mình đang thiếu cái gì, phải hoàn thiện ra sao.'
Nghỉ ngơi không có nghĩa là dừng học tập, tất cả những chuyến đi, những người ta gặp đều cho ta bài học quý giá.
'Có thời gian để chiêm nghiệm mình mới biết bản thân cần phải trau dồi
nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa, và đó cũng là mục tiêu năm 2018 của
mình' - Nữ chia sẻ.
Nữ sinh Ams 18 tuổi ngày nào không quá
quan tâm đến vẻ ngoài, vẫn để mái tóc giản đơn buộc túm phía sau cùng
trang phục tối giản, thì nay đã biết chăm chút hơn cho vẻ ngoài của
mình. Bởi cô hiểu rằng, vẻ ngoài là một phần quan trọng nói lên con
người chúng ta, tạo cho mình một phong cách ấn tượng cũng là một bước đi
cần thiết với bất kỳ ai muốn thành công.
Cô nàng vẫn rất cá tính dù thay đổi mái tóc và trang phục
Tháng
cuối năm 2017, Tôn Nữ cũng được một tổ chức tình nguyện trao trọng
trách đứng đầu dự án về giáo dục. Đây cũng là hoạt động trọng tâm mà cô
gái này sẽ tập trung trong năm 2018 trước khi lên đường sang Harvard
nhập học.
Tôn Nữ chia sẻ, cô cũng sẽ dành nhiều thời gian nghiên
cứu về thiền và học thiền 10 ngày trong im lặng, không nói chuyện với
ai, không làm gì ngoài việc ngồi thiền.
Với Tôn Nữ, tất cả mọi
người bạn gặp, những tình huống bạn phải trải qua đều cho bạn những giá
trị nhất định. Trong năm mới, thông điệp mà cô gái này muốn gửi gắm
chính là: 'Bạn hãy nhớ, nếu muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi
bạn đang thắc mắc thì hãy hỏi chính bản thân bạn. Mỗi khi bế tắc hãy
nhìn sâu vào bản thân mình để tìm ra cách giải quyết. Đó là tất cả những
gì mình muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ.' 'Hotgirl 7 thứ tiếng' Khánh Vy: Một năm đáng nhớ nhưng chưa thấy hài lòng
Từ khi được biết đến với danh hiệu 'hotgirl nói 7 thứ tiếng', Trần Khánh Vy
(SN 1998, Nghệ An) hiện tại đã trở thành một cô MC tiếng Anh nổi tiếng
và được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ. Năm 2017 đối với Khánh Vy là một năm
đáng nhớ khi 'độ phủ sóng' của cô nàng ngày một mở rộng.
Khánh Vy
cho biết, hiện tại cô nàng đang theo học năm thứ 2 ĐH Ngoại thương Hà
Nội và cuộc sống cũng không có gì khác biệt so với những bạn sinh viên
khác, vừa đi học, vừa đi làm, đi chơi. 'Nhưng năm vừa rồi quả
là một năm đáng nhớ với mình khi có rất nhiều trải nghiệm mới về công
việc và các mối quan hệ, học được nhiều điều mới và trách nhiệm hơn.' – Khánh Vy nói.
Trần Khánh Vy những ngày đầu khi được biết đến
Năm
2017 vừa qua, với khả năng ngoại ngữ siêu đỉnh, Khánh Vy đã tham gia 4
chương trình phát sóng trên TV bao gồm 1 bản tin, 3 chương trình về
tiếng Anh với vai trò người dẫn chương trình (trong đó có 8 IELTS).
Ngoài ra, cô nàng cũng được mời tham gia rất nhiều sự kiện với vai trò
là MC, diễn giả... ''Mình tham gia rất nhiều chương trình, đa
dạng thể loại từ giải trí, học thuật, giáo dục, từ thiện… Mục đích chính
của mình là để học hỏi và tích lũy kinh nghiệp cho mai sau'.
Đối
với Khánh Vy, sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất đối với cô nàng chính
là chuyến đi Nhật Bản - đại diện đất nước để phỏng vấn dàn cast
Hollywood: 'Đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình, háo hức, sung
sướng và rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Sau chuyến đi mình biết nhiều hơn, lớn hơn, và có được nhiều cơ hội nữa.' - Khánh Vy chia sẻ.
Ngoài
ra, thêm một điều làm nên sự đặc biệt trong năm 2017 của Khánh Vy đó
chính là… giảm cân – nỗi ám ảnh chung của bất kỳ cô gái nào. MC tài năng
hào hứng cho biết mình đã giảm tới 5kg do chăm chỉ luyện tập và ăn uống
khoa học.
Tháng 2/2017, Khánh Vy trở thành nữ MC trẻ nhất VTV khi mới 18 tuổi.
Chuyến đi Nhật với cơ hội được gặp gỡ nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.
Từ một khách mời, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình của 8 IELTS
Gặt
hái được nhiều thành tựu, gặp gỡ được nhiều người giỏi, có thêm nhiều
cơ hội, thế nhưng Khánh Vy không cho rằng mình đã 'thành công'. Cô nàng
chỉ cho rằng 2017 là một năm 'đáng nhớ' đối với mình. MC 8 IELTS khẳng
định rằng, mình không phải là người quá cầu toàn, nhưng luôn muốn nghiêm
khắc với bản thân để luôn có sự tiến bộ hơn trong bất cứ công việc gì.
Hiện tại, Khánh Vy cũng đang ấp ủ một số dự định cho năm 2018 nhưng xin phép được giữ bí mật.
Hình ảnh mới nhất của Trần Khánh Vy trong một sự kiện với vai trò MC.
Có thể thấy Khánh Vy ngày càng xinh đẹp và lôi cuốn hơn.
'Hotgirl vườn đào' Kiều Trinh: Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa
Kể từ sau lần xuất hiện trên Reuter vào đầu năm, vốn đã nổi tiếng, Nguyễn Hoàng Kiều Trinh (SN 1995, TP. Hồ Chí Minh) ngày càng được nhiều người biết đến và theo dõi.
Chia sẻ với chúng tôi, Kiều Trinh cho biết: 'Hiện
tại, cuộc sống và công việc của mình đều có sự thay đổi khá lớn. Mình
tất bật với cuộc sống hơn, công việc ngày một nhiều hơn'.
Từ
bức ảnh chụp vườn đào, Kiều Trinh được nhiều người nhận ra. Những vai
diễn của cô nàng trong một vài dự án cũng được nhìn nhận, đánh giá.
Hình ảnh xinh đẹp chụp tại vườn hào của Kiều Trinh lần lượt xuất hiện trên Reuter, báo Trung.
Trong
năm qua, cô nàng đã tham gia 6 dự án lớn nhỏ, thu nhập được một khoản
tiền đủ để khiến bản thân cảm thấy tự hào, và đã được đi du lịch ở nơi
mà mình luôn ao ước – nước Úc xinh đẹp.
Với Kiều Trinh, sự kiện có
ý nghĩa quan trọng nhất - cũng là một bước đánh dấu trong sự nghiệp cô
nàng theo đuổi đó là vai Phương Xù trong 'Em Chưa 18'. Bộ phim bạc tỷ đã
đạt giải thưởng Bông Sen Vàng 2017. 'Mình cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần nho nhỏ của mình trong phim' - Kiều Trinh tâm sự.
Vai diễn 'Phương Xù' trong Em chưa 18 gây ấn tượng với câu nói: 'Không phải là nắng thì đừng có chói chang'
'Hotgirl vườn đào' năm nào cảm nhận, năm 2017 là một năm đánh dấu bước tiến khá lớn trên con đường theo đuổi nghệ thuật. 'Năm
2017 đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm và sự trải nghiệm quý giá. Vì
vậy, mình khá hài lòng với những gì mà bản thân mình nhận được. Tuy
nhiên, không vì thế mà mình không nỗ lực cố gắng để tiếp tục học hỏi để
trau dồi cho bản thân mình.' - Kiều Trinh chia sẻ.
Cô nàng
còn hào hứng cho biết mình vừa đóng máy phim điện ảnh 'Ông Ngoại Tuổi
30' – bộ phim sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Tiếp đó, cô nàng sẽ
tham gia vào dự án phim 'Cà Chớn, anh đừng đi' sẽ bấm máy vào tháng 1
năm 2018.
Kiều Trinh kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP trong một dự án phim ngắn.
Cô nàng cũng tham gia một số MC ca nhạc, trong đó lần kết hợp cùng anh Bo Đan Đường.
Kiều Trinh ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên con đường diễn xuất
Còn bạn, năm 2017 của bạn có gì đặc biệt? Nếu chưa thì hãy tranh thủ ngay tháng cuối năm này để làm điều ấy đi thôi.
Team Đời sống Baodatviet.vn
Liveshow của Noo Phước Thịnh khiến 20.000 khán giả nghe mãi chẳng muốn về
Nam ca sĩ cùng đông đảo fan Hà Nội vừa trải qua những giây phút khó quên trong Liveshow tối 30/11.
Tối qua (30/11), liveshow của
Noo Phước Thịnh tổ chức ở ĐH Hà Nội đã thu hút 20 nghìn khán giả đến
tham dự. Đây là liveshow âm nhạc kỉ niệm 9 năm ca hát của Noo Phước
Thịnh và cũng là liveshow lớn đầu tiên của nam ca sĩ 'Đổi thay' tại Hà
Nội, tiếp nối thành công của liveshow kỉ niệm 8 năm ca hát thu hút 35
ngàn khán giả diễn ra vào năm 2016 tại TP.HCM.
Liveshow
kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ với 12 tiết mục gồm cả liên khúc và bài hát
đơn, nhìn lại một quá trình ca hát dài gần thập kỉ của Noo Phước Thịnh
với nhiều bản hit cũ và mới như Đổi thay, Lặng thầm, Xa Em, Gạt đi nước
mắt, Cause I love u,.. và không thể thiếu bản hit gần nhất: Chạm khẽ tim
anh một chút thôi.
Một
số ca khúc này một phần được Noo Phước Thịnh giữ nguyên bản phối cũ như
Chợt thấy em khóc, Đổi thay..., còn lại đều được nam ca sĩ đầu tư những
bản phối mới với giai điệu sôi động, bắt tai hơn. Dưới bàn tay đạo diễn
Hồ Hoài Anh, đêm diễn khá ngắn nhưng cô đọng, xúc tích và là một bức
tranh âm nhạc nhiều màu sắc, chất lượng.
Không
chỉ thể hiện các ca khúc của riêng mình, Noo Phước Thịnh còn biểu diễn 3
bản hit khác của các đồng nghiệp là Ánh nắng của anh (Đức Phúc) và
Tháng 4 là lời nói dối của em (Hà Anh Tuấn) cùng Nồng nàn Hà Nội. Các
phần trình diễn này đều được khán giả Hà Nội chào đón nồng nhiệt.
Cũng
trong liveshow này, Noo Phước Thịnh gây ấn tượng bởi những màn trò
chuyện chất chứa nhiều tâm sự. Anh không cần MC mà tự mình dẫn dắt hoàn
toàn đêm diễn với những chia sẻ, tâm sự từ tận đấy lòng. Ngoài những
phút sâu lắng, Noo Phước Thịnh cũng khiến khán giả thích thú bằng màn
nói giọng Bắc rất thuần thục.
Hàng ngàn khán giả đổ về SVĐ Đại học Hà Nội
Noo Phước Thịnh hết mình trong từng màn trình diễn.
Rất nhiều fan bên dưới hoà theo dòng chảy EDM và 'quẩy' cuồng nhiệt cùng thần tượng.
Noo Phước Thịnh còn khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng dẫn dắt chương trình của mình mà không cần MC.
Trong
liveshow, Noo đã lần đầu cover 3 ca khúc nổi tiếng Vpop: Ánh nắng của
em, Tháng tư là lời nói dối của em, Nồng nàn Hà Nội bằng chất giọng đầy
ngọt ngào, nồng nàn làm món quà đặc biệt gửi tặng khán giả.
Ảnh: Tùng Phạm
Bí ẩn 12 lọ thuốc giải độc trong balo của người nghi là Kim Jong-nam
Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)
Hãng tin Star Online cho biết, đưa ra lời chứng tại phiên tòa
ngày 29/11, Tiến sĩ K.Sharmilah thuộc Cục kiểm định hóa chất Malaysia,
cho biết đơn vị của bà đã tìm thấy 12 lọ thuốc tiêm giải độc Atropine
trong balo của nạn nhân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam.
Báo Asia Times nhận định, việc mang theo bên người một lượng
lớn thuốc giải độc như vậy cho thấy, công dân Triều Tiên này đã đề phòng
sẵn cho nguy cơ bị đầu độc.
Tờ báo cũng đưa ra giả thuyết rằng, ông Kim Jong-nam có thể đã được
cảnh báo từ trước rằng ông ấy có thể bị đầu độc bằng chất độc thần kinh
VX và đã được cung cấp số thuốc giải độc này khi ở Malaysia. Có nhiều
đồn đoán trước đó rằng, ông Kim Jong-nam đã gặp gỡ với một số đặc vụ
tình báo của phương Tây trong thời gian ở Kuala Lumpur.
Atropine là thuốc được sử dụng trong quá trình phẫu thuật để duy trì
chức năng tim, trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến tim. Nó cũng
có tác động lên mắt và có trong các chế phẩm điều trị dành cho mắt.
Atropine là thuốc được sử dụng trong quá trình phẫu thuật để duy trì
chức năng tim, trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến tim. Nó cũng
có tác động lên mắt và có trong các chế phẩm điều trị dành cho mắt.
Một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại tại sân
bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Kết
quả khám nghiệm tử thi của Malaysia cho biết, người đàn ông nghi là ông
Kim Jong-nam này có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.
Đặc biệt, Atropine còn được coi là thuốc giải với các loại chất độc
như chất độc thần kinh VX. Nếu như VX ngăn cơ thể tiết ra một loại
enzyme có khả năng kiểm soát sự co bóp của các cơ, khiến nạn nhân bị co
giật, suy hô hấp và tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Atropine đóng
vai trò ngăn chặn và điều hòa quá trình này.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của phía Malaysia, người nghi là ông
Kim Jong-nam có thể đã bị nhiễm chất độc thần kinh VX khi bị hai người
phụ nữ tấn công tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao người đàn ông Triều Tiên không
dùng đến số thuốc giải độc mang theo sau khi bị tấn công, thay vào đó
tìm đến phòng y tế của sân bay để trợ giúp và hôn mê sâu ngay sau đó.
VX tác động rất nhanh tới nạn nhân tiếp xúc với chất độc này, nó thậm
chí có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng vài phút. Do vậy, để khống
chế tác động của VX, nạn nhân cần được sử dụng Atropine. Biện pháp hiệu
quả nhất để đưa atropine vào cơ thể là qua đường tiêm, thay vì đường
uống.
Video ghi lại khoảnh khắc nghi là ông Kim Jong-nam bị tấn công
Minh Phương
Theo Asia Times, Telegraph
Cuộc họp báo đầu tiên sau hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng có gì đặc biệt?
02/12/2017 06:00:26
Lần đầu tiên sau một buổi hội
nghị, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo để công bố các thông tin. Điểm
mới này được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác đến dư
luận.
Tối 1/12, sau
Hội nghị lần 11 Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa XXI do tân Bí thư
Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thành ủy Võ Chí Công chủ trì,
đơn vị này đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp các thông tin của hội nghị
đến dư luận.
Theo đó, đây được xem là
lần đầu tiên Thành ủy Đà Nẵng tổ chức việc này. Nhà chức trách kỳ
vọng điểm mới trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí này
của Đà Nẵng sẽ tạo tiền đề tốt hơn trong việc thông tin chính xác,
nhanh chóng đến báo chí, dư luận.
Tại
cuộc họp báo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy Đà
Nẵng cho biết, hội nghị diễn ra cùng ngày đã thảo luận, đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, ngân sách,
công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017.
Theo
đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản
phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 58.597 tỷ
đồng, tăng 9% so với năm 2016 ). Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng
khá, giá trị sản xuất ước đạt 54.451 tỷ đồng, bằng 104,5% KH, tăng 8,1%.
Các loại hình dịch vụ tài chính - ngân hàng, vận tải, công nghệ thông
tin - truyền thông tiếp tục phát triển.
Sản
xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất ước thực hiện
50.248 tỷ đồng, đạt 89,8% KH, tăng 8,8% so cùng kỳ; chỉ số phát
triển sản xuất công nghiệp ước tăng 9,3%. Giá trị sản xuất nông
nghiệp ước thực hiện 2.570 tỷ đồng, đạt 121,2% KH, tăng 3,7% so cùng kỳ.
Công tác quản lý, điều hành thu ngân sách được chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện
23.379,3 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán.
Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin nội dung sau hội nghị
Các
hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được chỉ đạo đẩy mạnh. Tổ chức
thành công nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng như: Tọa đàm
Xúc tiến đầu tư bất động sản, Hội nghị thông tin về cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, Diễn đàn hợp tác kinh tế, nông nghiệp Đà Nẵng - Sơn
Đông (Trung Quốc), Hội nghị thượng đỉnh Golf Châu Á - Thái Bình Dương
2017. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ
cấp cao APEC 2017 và các hoạt động bên lề, nhất là Diễn đàn đầu tư Đà
Nẵng 2017, mở ra cơ hội lớn cho thành phố quảng bá hình ảnh ra thế giới,
xúc tiến đầu tư, liên kết, liên doanh và phát triển du lịch.
Tuy
nhiên, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác
quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; một số chỉ tiêu
phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính
tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng
xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô
nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm, cơ sở kinh doanh nâng giá
dịch vụ, vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức
xúc trong dư luận.
Việc thực hiện chủ
trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị” tại một số địa phương, đơn vị
chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt. Chương trình thành phố “4 an” đạt
được một số kết quả, song còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tăng cường chỉ
đạo thực hiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội chưa thật vững
chắc.
Việc tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại
một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, kết quả chưa đạt như mong muốn;
việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng chưa nghiêm túc dẫn
đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ
Thành ủy và các cá nhân liên quan. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên
truyền, định hướng dư luận xã hội hiệu quả chưa cao; quản lý báo chí,
thông tin truyền thông, nhất là các mạng xã hội còn nhiều khó khăn.
Vai
trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn
chế, để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách.
Công tác vận động quần chúng tuy có cố gắng, nhưng tập hợp nhân dân vào
các phong trào ở cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò giám
sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.
Ông
Triết cũng dẫn lời kết luận của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy
Đà Nẵng trong kết luận hội nghị rằng, Thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm
đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban
nhân dân thành phố chỉ đạo chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các
tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC cũng như Diễn
đàn Đầu tư Đà Nẵng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư,
phát triển du lịch; triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Diễn đàn
Đầu tư Đà Nẵng.
Thực hiện nghiêm
túc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự
án trên bán đảo Sơn Trà; phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát
triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng kết cấu
hạ tầng đồng bộ; nghiên cứu các giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn
giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không
phép, hậu cấp phép xây dựng; xác định trách nhiệm cá nhân, người đứng
đầu khi để xảy ra sai sót, hướng đến chấm dứt tình trạng xây dựng trái
phép, không phép. Ưu tiên nguồn lực, ngân sách đầu tư xử lý ô nhiễm môi
trường, ngập úng, xử lý sạt lở đê kè ven biển. Tăng cường kiểm soát khai
thác rừng, nhất là khu vực giáp ranh và tình trạng tận thu cát trắng
trên địa bàn quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang. Xử lý nghiêm hành vi vi
phạm trong khai thác khoáng sản, ảnh hưởng môi trường và cảnh quan khu
vực....
Nói về cuộc họp đầu tiên sau
một buổi hội nghị Thành ủy như trên, ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban
Tuyên giáo Đà Nẵng cho biết, sắp tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục xem xét thực
hiện các buổi họp báo sau các kỳ họp, hội nghị nhằm công bố thông tin rõ
ràng đến dư luận.
Nhâm Thân
Bản tin 20H: Công bố kết quả giám định ADN thi thể bé gái ở Thanh Hóa
TPO - Sau khi phát hiện thi thể bé sơ sinh tại bãi rác phường Đông Sơn
(TX Bỉm Sơn) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám định ADN. Theo kết
quả vừa công bố, cháu bé chính là nạn nhân 20 ngày tuổi ở phường Bắc
Sơn (TX Bỉm Sơn) bị bà nội sát hại rồi dựng hiện trường giả.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Đại diện quận Hai Bà Trưng nói rằng sau khi được bóc lên để
thay bằng đá, số gạch cũ, gạch block vỉa hè tại địa phương được đưa về
bãi tập kết phế thải Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Tuy nhiên, đại diện bãi tập kết phế thải này khẳng định, họ chưa hề nhận dù chỉ một viên gạch từ quận Hai Bà Trưng! (Xem chi tiết)
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ
TN&MT Trần Hồng Hà cho biết sẽ lùi thời hạn áp dụng quy định ghi tên
thành viên gia đình vào sổ đỏ (Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33) đến khi "nghiên cứu kỹ, đảm bảo cơ sở pháp lý, khi người dân hiểu được, làm nhuần nhuyễn..." (Xem chi tiết)
Ngày 1/12, theo phản ánh của bạn đọc, một xe biển số xanh thuộc
cơ quan Nhà nước của tỉnh TT-Huế thay vì thực hiện công vụ lại "đi" vào
quán nhậu trong giờ hành chính suốt chiều, gây phản cảm trong
hoàn cảnh tỉnh này vừa trải qua hậu quả nặng nề của các trận lũ dồn dập,
người dân đang rất sự sẻ chia, giúp đỡ... (Xem chi tiết)
Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan này có 20 vụ, cục
chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp và tính đến thời điểm hiện nay,
tại Bộ Tài chính có 7 cục trưởng. Đây là thông tin phản hồi của
cơ quan quản lý tối 1/12 sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng
có đưa tin: “Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng.” (Xem chi tiết)
Vào 4h hôm nay (1/12), Đồn
Biên phòng Cửa Đại nhận được tin báo của nhân dân về 1 chiếc tàu sắt
đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị
xã Điện Bàn (Quảng Nam). Qua kiểm tra, trên tàu không có
người, không có số hiệu; vỏ tàu sơn màu xanh. Con tàu dài 27 mét, rộng
khoảng 8 mét, có 1 máy chính, 2 máy nhỏ. Trên tàu có một số đồ dùng như
quần áo, chén đũa, nước uống và các mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc. Lực
lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đang tiến hành
xử lý con tàu theo quy định. (Xem chi tiết)
Sau khi phát hiện thi thể bé sơ sinh tại bãi rác phường Đông Sơn
(TX Bỉm Sơn) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám định ADN. Theo
kết quả vừa công bố, cháu bé chính là nạn nhân 20 ngày tuổi ở phường
Bắc Sơn (TX Bỉm Sơn) bị bà nội sát hại rồi dựng hiện trường giả. Do vụ
án có nhiều tình tiết phức tạp, Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra.
(Xem chi tiết)
Theo một quan chức an ninh Nga cao cấp, chiến tranh trên
Bán đảo Triều Tiên là một trong những tình huống được quân đội Nga cân
nhắc, vì vậy họ sẽ không bị bất ngờ trong trường hợp điều đó thực sự xảy ra. (Xem chi tiết)
Hãng CNN ngày 1/12 trích
dẫn nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, thông tin Tổng thống Mỹ
Donald Trump có kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson rộ lên vào
hôm thứ Năm (30/11), và đây là "kết quả của sự không hài lòng của người
đứng đầu Nhà Trắng đối với Ngoại trưởng Rex". “Đồng hồ
đang nhích dần”, nguồn tin nói, ám chỉ về thời gian của người đứng đầu
Bộ Ngoại giao không còn nhiều. Một nguồn tin khác khẳng định, Nhà Trắng
đã trao đổi với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo
về việc thay thế Ngoại trưởng Tillerson, và rằng "ông Trump rất thất
vọng về Ngoại trưởng của ông". (Xem chi tiết)
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi các phần
tử Taliban tấn công một trường đại học ở Peshawar (Bắc Pakistan).
Theo Independent, các tay súng bịt mặt đã ập vào Viện đào tạo Nông
nghiệp ở Peshawar lúc sáng sớm hôm nay (1/12), tấn công một nhân viên
bảo vệ rồi tràn vào trường uy hiếp các sinh viên. (Xem chi tiết)
Dân trí Sáng ngày 1/12, Đại tá Phan Trọng Tranh, Trưởng
công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can
đối với Nguyễn Đình Túc (SN 1992, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà
Tĩnh) về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.
Trước đó, vào lúc 9h ngày 17/11/2017, Công an huyện Lộc Hà nhận
được tin báo của Ban Công an xã Ích Hậu Lộc Hà về việc một nhóm thanh
niên sau khi nhậu say trong ngày Đại đoàn kết toàn dân đã có hành vi đốt
băng rôn, khẩu hiệu, cờ đoàn, cờ Tổ quốc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Quá trình điều tra, đến 14h ngày 28/11, cơ quan chức năng đã làm rõ
và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Xúc phạm Quốc kỳ"
đối với Nguyễn Đình Túc (SN 1992, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà).
Đối tượng Nguyễn Đình Túc (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Tại cơ quan điều tra,Túc khai nhận, do mới đi làm ăn ở xa về, nhân
ngày Đại đoàn kết, Túc cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu, hát hò từ sáng đến
chiều tối. Khi đang ngồi nhậu thì nghe có tiếng "lách cách" như ai ném
đá trên mái nhà. Cho rằng ngày Đại đoàn kết mà có ai trong Tổ liên gia
"chơi xấu" nên Túc đã giật băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc xuống vo tròn
và sau đó châm lửa đốt.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.
Hà Phương
'Hô biến' lô hàng trị giá 9 tỉ đồng thành đồ chơi, cán bộ hải quan lãnh án
Các bị cáo tại tòa
Phù phép biến lô hàng 844
điện thoại di động, máy tính bảng trị giá hơn 9 tỉ đồng thành quà tặng
là đồ chơi trẻ em, dầu nóng, giầy dép... với sự tiếp tay của cán bộ hải
quan.
Ngày
1.12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Nguyễn Thị Ái Trâm
(39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), nguyên cán bộ Hải quan sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất 3 năm tù, cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái gây hậu quả
nghiêm trọng; Phan Quang Vinh (34 tuổi), Phan Thị Dạ Hương, 35 tuổi,
cùng ngụ Q.Tân Bình, làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tự do tại kho hàng
của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) và Nguyễn Hoàng
Minh (30 tuổi, nguyên là nhân viên phát hàng TCS), lần lượt các mức án
là 14 năm, 12 năm và 4 năm tù về tội buôn lậu.
Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu, Bộ Công an phát hiện hàng trăm chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Iphone, Samsung, Ipad không có nguồn gốc xuất xứ, giấu trong xe khách.
Theo cáo trạng, Phan Quang Vinh, Phan Thị Dạ Hương và một số
người khác làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại TCS. Khi có khách hàng đến
nhận hàng hóa từ nước ngoài gửi về, nhóm của Vinh sẽ làm dịch vụ từ
khâu mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ kho TCS cùng các bước kiểm tra
hải quan thay cho khách hàng.
Tháng 1.2015, Vinh làm dịch vụ nhận một lô hàng 13 kiện có trọng
lượng 330 kg từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường máy bay qua sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất. Vinh đã dùng CMND của Lê Văn Kiền và Trương Thị
Thanh Mai (người quen của Vinh) để ghi là người nhận hàng. Sau đó, Vinh
dùng kỹ thuật vi tính xóa thông tin chi tiết về quy cách, thành phần lô
hàng trên vận đơn sử dụng nộp khai báo hải quan và nhận hàng.
Để làm thủ tục nhập lô hàng, Vinh, Hương đã đến kho của TCS, gặp Lê
Nguyễn Ái Trâm, cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục kê khai 13 kiện hàng trên là hàng quà
biếu, gồm các mặt hàng như giày dép, quần áo, dầu nóng, đồ chơi trẻ
em... Trâm không kiểm tra lô hàng nhưng vẫn ghi vào tờ khai hải quan với
nội dung “mở kiểm tra hàng là quà biếu cá nhân phù hợp với khai báo” và
đóng dấu đã làm thủ tục hải quan vào các tờ khai. Để làm việc này, Vinh
thỏa thuận bồi dưỡng cho Trâm 16,5 triệu đồng.
Sau khi có tờ khai hải quan, Vinh và Hương đến gặp Nguyễn Hoàng
Minh, nhân viên phát hàng TCS. Minh đã tự ký vào phiếu xuất kho, ký đồng
thời với vai trò người giao và người nhận, rồi đưa 13 kiện hàng lên xe
do Vinh thuê trước đó chuyển về kho tại Q.Tân Bình. Trên đường đi thì bị
công an bắt giữ.
Công an Hà
Nội và Bộ Công an phát hiện một vụ buôn lậu điện thoại với số lượng lớn
lên tới hơn 900 chiếc.
Qua kiểm tra, 13 kiện hàng trên không phải là quần áo, giày
dép, đồ chơi trẻ em như khai báo mà là 844 chiếc điện thoại và máy tính
bảng trị giá hơn 9 tỉ đồng.
Theo HĐXX, việc kê khai gian dối hàng hóa của Vinh, Hương, với sự
tiếp tay của Trâm, Minh đã gây thất thu cho nhà nước tiền thuế hơn 570
triệu đồng.
Hải Nam
Cám ơn bầu Thắng, bầu Đức!
(PL)- Hai ông bầu nổi tiếng cùng lúc xin nghỉ khỏi các tổ chức của
bóng đá Việt Nam nhưng vẫn nói sẽ đóng góp hết sức mình vì sự phát triển
chung.
Chiều 1-12, Hội nghị Ban Chấp hành VFF
đã nhóm họp thông qua đơn xin từ chức của bầu Đức với tư cách phó chủ
tịch VFF phụ trách tài chính, sau hơn ba tháng ông muốn rời khỏi vị trí
này. Trong khi đó, đại hội cổ đông VPF vào ngày 3-12 cũng sẽ chính thức
chấp nhận cho Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng xin nghỉ. Cả hai ông bầu
đều có lý do bận bịu với công việc kinh doanh và muốn nhường ghế cho
những người khác chuyên trách hơn.
Sự rút lui của hai ông bầu đình đám là
một nỗi hụt hẫng cho VFF, VPF vì không phải dễ tìm ai khác có tâm, có
tầm ảnh hưởng lên thay thế một cách tròn trịa.
Cũng có ý kiến chê hai ông bầu này ít
xuất hiện cho những việc làm cụ thể nhưng không ai dám phủ nhận về sức
đóng góp của họ cho bóng đá Việt Nam(VN) ngót nghét 20 năm.
Bầu Thắng từng được “vinh danh Fair Play” do công cuộc đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY
Bầu Đức xin rút khỏi chiếc ghế quyền lực ở VFF nhưng hứa sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam hết mình. Ảnh: CTV
Bầu
Đức sau nhiều trải nghiệm từng nhắn nhủ ông không chơi trò vãi tiền ra
lấy chức vô địch bằng mọi giá, hoặc thao túng V-League theo kiểu của ông
bầu khác đang làm. Ông chọn cách đầu tư góp sức khác hơn với những lứa
cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và ai cũng mong làng bóng cần có nhiều
bầu Đức hơn.
Bầu Thắng sau lần nhường quyền lợi của
CLB khi đưa HLV Calisto lên tuyển giúp bóng đá VN vô địch AFF Cup 2008
đã sốt sắng ngồi ghế nóng VPF vì sự phát triển chung. Ông có nhiều nỗ
lực trong vai trò đứng đầu Công ty Tổ chức bóng đá chuyên nghiệp VN, đặc
biệt ở những mùa bóng đầu, từ năm 2011 tạo nền móng vững chắc cho về
sau.
Cả hai ông bầu có một điểm chung khác
khi ngồi vào những chiếc ghế quan trọng ở VFF, VPF đều không chút vụ
lợi. Họ không lãnh lương, không như những người chăm chăm theo bổng lộc.
Cũng có khi giữa hai ông bầu này và các
quan chức khác có va chạm nhau về quan điểm, hoặc có lúc sự việc trôi ra
khỏi tầm kiểm soát. Bầu Đức từng kêu gọi sa thải HLV Miura để dựng lên
thầy nội Hữu Thắng và có đông quân số trên tuyển U-23 VN, để rồi vẫn
thất bại ở SEA Games như giọt nước tràn ly cho ông xin nghỉ. Hay bầu
Thắng có lần ngồi bất động để cầu thủ Long An làm loạn trên sân Thống
Nhất nằm ngoài suy nghĩ của ông. Nhưng họ không phải chơi theo kiểu “ăn
không được thì phá cho hôi”.
VFF và VPF suốt một thời gian dài phải biết ơn rất nhiều những gì hai ông bầu này mang đến cho bóng đá VN
Vinh danh hai ông bầu ở giải thưởng Fair Play
Bầu Đức và bầu Thắng là hai nhân vật được “vinh danh Fair
Play” nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp tích cực cho việc phát
triển bóng đá VN của hai ông bầu này. Cả hai có nhiều góp sức hữu ích
riêng của mình trong một niềm đam mê chung với bóng đá. Họ chia tay với
chiếc ghế quyền lực ở VFF, VPF nhưng đều hứa hẹn sẽ đứng phía sau hỗ trợ
hết mình và không toan tính cho bóng đá VN.
NHƯ QUỲNH
"Ronaldo Phi Sơn" 6 tỷ đồng: Giành Cup, lên giá bao nhiêu?
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 16:25 PM (GMT+7)
Trần Phi Sơn đã nói lời chia tay với đòng đội ở SLNA sau khi cùng đội bóng xứ Nghệ vô địch Cúp quốc gia 2017.
Mời các bạn đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…
Xem video Phi Sơn ăn mừng như Ronaldo sau khi "xé lưới" Long An:
Ở trận chung kết lượt về Cúp quốc gia 2017 giữa SLNA và Bình Dương,
không phải màn tỏa sáng của Văn Đức hay Phúc Tịnh để giúp SLNA giành
danh hiệu thứ 38 trong lịch sử, cũng không hẳn là màn tri ân cựu binh
Văn Vinh hay Minh Đức, mà cái tên Trần Phi Sơn mới được các CĐV xứ Nghệ nhắc đến nhiều nhất.
Phi Sơn vô địch Cúp Quốc gia 2017 cùng SLNA
Không chờ đến trận chung kết lượt về trên sân Vinh, trước đó, đông
đảo CĐV xứ Nghệ khu vực phía Nam hội tụ về sân Gò Đậu ở trận chung kết
lượt đi như để...chia tay Trần Phi Sơn - cầu thủ được ví như "Ronaldo xứ
Nghệ" hay "Ronaldo Việt Nam". Còn với Phi Sơn, 2 trận chung kết với
Bình Dương vừa qua, anh thi đấu như thể trận đấu cuối cùng...trong sự
nghiệp.
Nói như chính Phi Sơn, anh muốn dốc hết sức mình để giúp SLNA giành
chiếc Cúp quốc gia sau 6 năm chờ đợi và có thể là danh hiệu cuối cùng
của Phi Sơn trong màu áo đội bóng chủ sân Vinh. Không ghi được bàn thắng
nào ở chung kết, nhưng Phi Sơn vẫn đóng vai trò là "nhạc trưởng" của
SLNA, góp công lớn vào danh hiệu thứ 38 của đội bóng xứ Nghệ.
“Tôi quá hạnh phúc vì chiến thắng và danh hiệu này. Chúng tôi xứng
đáng với chiến thắng này vì tinh thần thi đấu của SLNA quá tuyệt vời.
Người hâm mộ đã mang đến cho các cầu thủ một cảm xúc thăng hoa. Có thể
SLNA không phải là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi là một đội bóng
rất đoàn kết. Cho dù khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng đã luôn sát
cánh bên nhau", Phi Sơn đã xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi cùng SLNA vô
địch Cúp quốc gia 2017.
Đồng thời, cầu thủ có phong độ cao nhất trong đội hình SLNA mùa giải
năm nay cũng cho hay: “Hôm nay, tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người,
BHL, các đồng đội và người hâm mộ.
Tôi đã thực hiện được tâm nguyện với người bố đã khuất là sẽ có một
chức vô địch cùng SLNA và tôi đã có được Cúp QG trong hạnh phúc. Đây có
thể sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với SLNA, bởi vì ngày mai hoặc ngày
mốt tôi làm việc với ban lãnh đạo SLNA và lúc đó mới rõ tôi sẽ cập bến
đội bóng nào".
Từ những chia sẻ của Phi Sơn, chắc hẳn câu hỏi mà nhiều người hâm mộ
xứ Nghệ băn khoăn bấy lâu nay đã có câu trả lời. Đó cũng là lý giải cho
màn ăn mừng "đẫm nước mắt" của "Ronaldo Việt Nam" trên sân Vinh tối ngày
30/11.
Sếp Công Vinh sắp kích nổ hợp đồng "bom tấn" Trần Phi Sơn?
Được biết ban lãnh đạo SLNA đã tha thiết mời Phi Sơn gia hạn hợp đồng
với mức đãi ngộ được cho là chưa từng có ở đội bóng xứ Nghệ, với con
số 2 tỷ đồng/mùa. Dù các CĐV SLNA không ngừng kêu gọi Phi Sơn ở lại sân
Vinh để trở thành biểu tượng, thậm chí tượng đài..., nhưng như chính
phát biểu của Phi Sơn: Đây là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo
SLNA.
Điểm đến của "Ronaldo Việt Nam" mùa giải 2018 không phải là những CLB
Nhật Bản mà có thể là CLB TP HCM của đàn anh Lê Công Vinh. Vậy mức giá
sếp Công Vinh đưa ra để có được Phi Sơn là bao nhiêu? Sau mùa giải tỏa
sáng để giành chức vô địch Cúp quốc gia 2017 cùng SLNA, giá trị chuyển
nhượng của Phi Sơn có tăng lên?
Với một người có tiếng khôn khoan như Công Vinh, chắc hẳn vị chủ tịch của CLB TP HCM không dại chờ đến khi Phi Sơn
thi đấu xong trận cuối cùng cho SLNA rồi mới tiến hành đàm phán hợp
đồng. Thay vào đó, "Ronaldo Việt Nam" được cho là đã có những thỏa thuận
sơ bộ, thậm chí "ký nháy" với Công Vinh từ lâu với bản hợp đồng 3 năm,
mỗi năm 2 tỷ đồng (tính tổng 6 tỷ đồng/3 mùa bóng).
Không chỉ nhận mức lót tay 2 tỷ đồng/mùa, Phi Sơn nhiều khả năng còn
nhận mức đãi ngộ với lương, thưởng khủng khi đến với đội bóng của Công
Vinh. Về phía Công Vinh, CLB TP HCM cũng phát đi thông điệp sẽ công bố
những bản hợp đồng "bom tấn" trong nay mai, cái tên đầu tiên không ai
khác dự kiến chính là "Ronaldo Việt Nam".
Sau nửa tháng, tàu ngầm Argentina vẫn chưa được tìm thấy
13:54 01/12/2017
Hải quân Argentina kết thúc hoạt động cứu nạn mà không thể khẳng định
thủy thủ đoàn còn sống hay đã chết cũng như không tìm thấy bất cứ dấu
vết của con tàu.
AFP đưa tin hải quân Argentina hôm 30/11 đã chính thức kết thúc các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong vụ tàu ngầm ARA San Juan mất tích cách đây hai tuần ở Nam Đại Tây Dương, chuyển trọng tâm chiến dịch sang tìm kiếm.
"Dù đã có những nỗ lực to lớn, chúng tôi vẫn không thể xác định được
vị trí của con tàu", người phát ngôn hải quân Enrique Balbi nói với
phóng viên, cho biết rằng những nỗ lực quốc tế trong việc tìm kiếm vẫn
sẽ tiếp tục.
Ông Balbi nói dù họ không thể khẳng định chắc chắn về việc thủy thủ
đoàn còn sống hay đã thiệt mạng, họ "cũng không phát hiện được bất kỳ
bằng chứng nào cho thấy tàu ngầm nổ tại khu vực tìm kiếm". Ông cho biết
nỗ lực tìm kiếm quốc tế đã diễn ra "gấp đôi thời gian" ước tính mà các
thủy thủ có thể sống sót.
Một binh sĩ của Hải quân Mỹ tham gia cuộc tìm kiếm. Ảnh: AFP.
Hải quân Mỹ hôm 30/11 cho biết họ đã triển khai một phương tiện tìm
kiếm không người lái tham gia chiến dịch quốc tế. Mỹ và hơn 10 nước cũng
có những hỗ trợ khác trong nỗ lực tìm kiếm con tàu mất tích.
Tàu ngầm ARA San Juan của hải quân Argentina mất liên lạc trên Đại
Tây Dương hôm 15/11 khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến thành phố
Mar del Plata với 44 thủy thủ. Argentina đã triển khai chiến dịch tìm
kiếm con tàu với sự hỗ trợ của 15 quốc gia.
Theo điều tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), 3 giờ
sau khi tàu ARA San Juan báo cáo thông tin lần cuối với đài chỉ huy, một
vụ nổ lớn đã xảy ra cách điểm tàu đã liên lạc khoảng 48 km.
Trước đó, ARA San Juan đã thông báo về sự cố chập điện do nước biển
tràn vào hệ thống thông hơi, dẫn tới sự cố đoản mạch ở một ắc quy và gây
cháy. Tuy nhiên, các thủy thủ thông báo đã khống chế được vụ việc và
tiếp tục hành trình.
Tàu ngầm gặp nạn được cứu hộ như thế nào?
Khi vị trí tàu ngầm gặp nạn được xác định, người ta sẽ triển khai
khoang cứu hộ tàu ngầm DSRV để giải cứu các thủy thủ mắc kẹt bên trong
tàu.
Tàu
ngầm là loại tàu đặc biệt hoạt động dưới nước. Nhiều quốc gia có lực
lượng hải quân sử dụng tàu ngầm cho mục đích quân sự. Tàu ngầm cũng được
sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở đại dương cũng
như ở vùng nước ngọt, giúp đạt tới độ sâu vượt quá khả năng lặn của con
người. Tàu ngầm được phát triển nhanh từ khoảng thế kỷ 19, đặc biệt là
qua Thế chiến I và Thế chiến II. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới
do nhà vật lý người Hà Lan Cornelius Van Drebbel chế tạo vào thế kỷ 17.
Bạn có biết: Mỹ và Triều Tiên là hai quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm nhất thế giới.
Người sáng chế: Cornelius Van Drebbel
Thời gian: 1620
Nguyên lý hoạt động: Dựa vào Định luật Archimedes và Định luật Pascal
Hoạn quan đẹp trai bị đồn có con riêng với Từ Hy Thái hậu
Thứ Bảy, ngày 02/12/2017 00:30 AM (GMT+7)
Cuối thời phong kiến Trung Quốc, nhà Thanh rơi vào vòng xoáy bất ổn,
Từ Hy Thái hậu ngày đêm vui đùa cùng hoạn quan, bỏ bê triều chính, gián
tiếp khiến cho người phương Tây can thiệp.
An Đức Hải là một trong những hoạn quan được Từ Hy Thái hậu sủng ái nhất. Ảnh minh họa từ phim truyền hình Trung Quốc.
An Đức Hải (1844-1869) là hoạn quan phục vụ trong triều đình Nhà
Thanh và là một trong những người thân cận được Từ Hy Thái hậu sủng ái
nhất. Có thông tin nói rằng An Đức Hải là hoạn quan giả, vào cung để
phục vụ Hoàng thái hậu. Hoạn quan được Thái hậu hết mực sủng ái
Theo báo chí Trung Quốc, An Đức Hải sớm mồ côi cha mẹ từ nhỏ và bị
đem bán qua hết người này đến người cho đến khi vào cung làm thái giám
năm 8 tuổi.
Bước ngoặt cuộc đời An Đức Hải đến vào năm 1861, khi hoạn quan này
mới 17 tuổi. Vua nhà Thanh Hàm Phong qua đời dẫn đến khoảng trống quyền
lực lớn.
An Đức Hải là một trong những trợ thủ đắc lực giúp Từ Hy Thái hậu và
Từ an Thái hậu tiến hành đảo chính, thâu tóm quyền lực. Bản Thân An Đức
Hải trở thành Tổng quản thái giám của triều đình nhà Thanh.
Theo sử liệu Trung Quốc, An Đức Hải là người vô cùng trung thành, tận
tụy và biết chiều lòng chủ nhân. Biết Từ Hy Thái hậu thích xem kịch, An
Đức Hải cho xây dựng sân khấu kịch rộng lớn, lộng lẫy ngay trong hậu
cung.
Người trong chốn kinh thành đồn với nhau rằng, Từ Hy Thái hậu ân sủng
An Đức Hải đến mức cho hoạn quan này mặc long bào, thưởng nhiều châu
báu, ngọc ngà. Những lời nói của An Đức Hải có “trọng lượng” không khác
gì thánh chỉ. Hàng ngày, cả hai người vui đùa ở ngự hoa viên.
Thái giám họ An được miêu tả là một người sở hữu gương mặt tuấn tú
với dáng vẻ thư sinh, hát kịch rất hay. Nhiều người nói rằng sở dĩ Từ Hy
sủng ái An Đức Hải như vậy là vì họ An vốn không phải là một thái giám
thực sự.
Nhân vật An Đức Hải trong phim truyền hình Trung Quốc.
Trong giai đoạn cuối thời nhà Thanh, việc tịnh thân của thái giám
không được giám sát chặt chẽ. Quá trình tịnh thân “không sạch sẽ” có thể
khiến An Đức Hải vẫn còn khả năng của một người đàn ông. Thậm chí có
tin đồn rằng Từ Hy còn có con riêng với hoạn quan An Đức Hải.
Sử sách Trung Quốc không hề ghi chép về vấn đề này. Nhưng theo các sử
gia hiện đại, những câu chuyện như vậy phần nào phản ánh sự sủng ái mà
từ Hy dành cho An Đức Hải và việc Từ Hy Thái hậu khuynh đảo chốn hậu
cung. Cái chết cay đắng
Ngày ngày ở gần bên Từ Hy Thái hậu, An Đức Hải dần tỏ thái độ khinh
thường các vị đại thần trong triều, thậm chí còn đắc tội với cả vài vị
vương gia, bao gồm Cung Thân vương Dịch Hân.
Một lần nọ, Cung Thân vương tới xin cầu kiến Thái hậu, nhưng Từ Hy
lại phái người ra nói rằng mình đang bận chuyện với An Đức Hải nên không
gặp. Sự việc đó khiến Cung Thân vương cảm thấy mình bị sỉ nhục, đem
lòng oán hận An Đức Hải, tìm mọi cách loại trừ bằng được Tổng quản thái
giám đang rất được Từ Hy Thái hậu sủng ái này
Năm 1869, cảm thấy ngột ngạt do ở mãi trong cung cấm, An Đức Hải muốn
ra ngoài du ngoạn nên đã xin phép Từ Hy Thái hậu xuống Giang Nam may
long bào, mua sắm.
Được Từ Hy cho phép, An Đức Hải quên mất rằng mình đã vi phạm quy
định của tiên đế nhà Thành, rằng phận thái giám không bao giờ được phép
ra khỏi cung.
Tự xưng là quan khâm sai, nhưng An Đức Hải không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh, trên đường lại diễu võ giương oai.
Từ Hy Thái hậu hết sức căm phẫn khi biết tin An Đức Hải bị hại chết. Ảnh minh họa.
Đây được coi là cơ hội ngàn năm có một để Cung Thân vương kiếm cớ trả
thù. Khi đi qua Sơn Đông, An Đức Hải lập tức bị Tuần phủ Đinh Bảo Trinh
bắt giữ.
Đinh Bảo Trinh cực kỳ căm ghét những kẻ mượn danh nghĩa Từ Hy ngạo
mạn vô lễ, dọa nạt kẻ khác như An Đức Hải. Vì vậy quan tuần phủ đem
chuyện này báo lại với Cung Thân vương.
Khi bản tấu vạch tội An Đức Hải tới tay Cung Thân vương thì Từ Hy
đang bận xem kịch. Cung Thân vương liền xin chỉ dụ của Từ An Thái hậu để
có thể xử tử An Đức Hải ngay trong đêm.
Từ An Thái hậu bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng vẫn tỏ ra lo sợ khi ra chỉ dụ, “Tây Thái hậu sẽ giết ta vì chuyện này mất”.
Từ Hy Thái hậu không hề biết về chuyện hoạn quan An Đức Hải bị xử tội
chém đầu. Sự việc chỉ đến tai Thái hậu khi một thái giám trong đoàn tùy
tùng của An Đức Hải về được đến kinh thành bẩm báo.
Sau khi hỏi rõ mọi việc, Từ Hy nổi giận đùng đùng, lập tức chạy sang
Nhân Thọ cung, tỏ ý trách móc Từ An Thái hậu. Từ An thấy Từ Hy nổi giận
thì đem mọi chuyện đổ sang cho Cung Thân vương. Trước khi phất áo ra
về, Từ Hy thề rằng sẽ báo thù.
Có thể sự kiện An Đức Hải bị xử tử trở thành một bước ngoặt lớn trong quãng thời gian nắm quyền của Từ Hy.
Từ Hy Thái hậu âm thầm thâu tóm quyền lực, không tin tưởng một ai.
Nhiều người còn nói rằng, cái chết của Từ An Thái hậu sau này cũng là do
Từ Hy gây ra nhằm trả thù chuyện xưa.
Tàu đánh bắt hải sản ở Canada vừa vớt được một con tôm hùm có càng bị “xăm hình” logo của Pepsi, tờ Guardian đưa tin.
Con tôm được đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi New Brunswick, Canada.
Khi chuẩn bị buộc càng cho nó, chủ tàu Karissa Lindstrand đã phát hiện
hình logo của Pepsi.
Lindstrand, người uống đến 12 lon Pepsi một ngày, nhanh chóng nhận ra “hình xăm” này.
"Tôi nhận ra đó là logo của Pepsi", cô nói, thêm rằng khi nhìn gần
hơn, nó có vẻ giống như hình xăm trên càng. "Nó trông giống như hình
được in vào càng tôm".
Tất cả ngư dân trên tàu đánh cá đều chưa bao giờ thấy điều tương tự.
Họ thảo luận với nhau về nguyên nhân gây ra “hình xăm”. Có người cho
rằng con tôm có thể phát triển bên trong một cái can Pepsi. Người khác
suy đoán một phần hộp giấy của Pepsi mắc kẹt vào tôm hùm.
Karissa Lindstrand đánh bắt được con tôm ở ngoài khơi New Brunswick, Canada
Tuy nhiên, Lindstrand không đồng ý với những giả thuyết trên. Cô nhận
định hình trên càng rất nét như được in vào, không hề có dấu hiệu của
lon Pepsi. Còn hộp giấy Pepsi thì quá lớn so với kích thước của “hình
xăm”.
Lindstrand nói “hình xăm” trông giống một bức tranh được in ra, nhưng
giấy đã bị phân hủy dưới đại dương. "Tôi vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem
nguyên nhân chính xác là gì", cô nói.
Con tôm được phát hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về
số lượng rác thải tích tụ dưới đại dương. Theo The Guardian, khoảng 5
đến 13 triệu tấn nhựa xả xuống đại dương mỗi năm đã bị sinh vật biển
nuốt phải. Điều này khiến chuyên gia Dame Ellen MacArthur cảnh báo đến
năm 2050, biển có thể nhiều nhựa hơn cá nếu tính theo trọng lượng.
Còn với Lindstrand, con tôm có “hình xăm” cho thấy mức độ rác đáng
báo động dưới biển. "Chúng tôi không nhìn thấy rác trôi nổi ngoài khơi
nhưng rất nhiều rác dạt vào bờ biển”.
Sau khi phát hiện con tôm hùm, cô chụp ảnh trước khi đặt nó vào thùng
và đem bán. Nhưng sau đó, cô đã hối hận với quyết định này.
“Tôi ước mình đã không bán nó”, Lindstrand nói. “Đó là lần đầu tiên tôi thấy con tôm như vậy, tuy bị in hình nhưng vẫn rất đẹp”.
Bên cạnh con tôm “xăm trổ”, gần đây Lindstrand cũng phát hiện con tôm
hiếm màu trong suốt. Cô hy vọng sẽ tìm được người mua con tôm Pepsi để
có thể mang hai con tôm hiếm về trưng bày tại nhà hàng địa phương.
Bị cáo Slobodan Praljak uống thuốc độc sau khi nghe tuyên án - Ảnh: AFP
Vụ
việc đã gây chấn động toàn thế giới bởi diễn ra ngay giữa một phiên tòa
quốc tế, bị ghi hình và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Công
tố viện The Hague (Hà Lan) cho biết đã tiến hành cuộc điều tra theo yêu
cầu của Tòa án Hình sự quốc tế về Nam Tư (cũ) - gọi tắt là ICTY - để
tìm hiểu bằng cách nào bị cáo Slobodan Praljak, công dân gốc Croatia ở
Bosnia, có được lọ thuốc độc trên người.
Theo cáo trạng của phiên tòa phúc thẩm, Slobodan Praljak là tội phạm chiến tranh.
Viện
công tố The Hague cho biết cuộc điều tra tập trung trước mắt vào việc
liệu Slobodan Praljak có được ai giúp đỡ để tự tử và vào việc liệu có sự
vi phạm nào trong các qui định về thuốc men cho bị cáo.
Phòng xét xử hôm 29-11 giờ đây trở thành "hiện trường vụ án".
Trong
phiên tòa hôm đó, sau khi nghe tòa tuyên giữ mức án 20 năm tù giam, bị
cáo 72 tuổi đã tuyên bố rõ ràng từng chữ: "Slobodan Praljak không phải
là tội phạm chiến tranh, tôi phản bác mạnh mẽ lời tuyên án của quí vị"
rồi lấy một lọ nhỏ trong túi áo đưa lên uống.
Chủ tọa Carmel Agius sau giây phút lúng túng đã ra lệnh ngừng phiên tòa và cho kéo màn các cửa sổ quanh phòng xử.
Video tạm dừng
Bị cáo Slobodan Praljak uống thuốc độc sau khi nghe tuyên án - Nguồn: YouTube
Advertisement
Nữ
luật sư Natasa Faveau-Ivanovic, người bào chữa cho bị cáo Praljak,
khẳng định với báo giới: "Thân chủ của tôi lấy chất độc vào sáng nay
(29-11)" và không giải thích rõ thêm bị cáo Praljak lấy lo thuốc độc đó
bằng cách nào.
Trên trang web của tuần báo Start, bà Florence
Hartmann - cựu phát ngôn viên của tòa ICTY, đặt câu hỏi: "Bằng cách nào
mà người ta đưa được thuốc độc vào trong phòng xử án?".
Đó cũng
là câu hỏi lớn với những người lưu tâm đến vụ việc này. Bà Hartmann cũng
nhắc lại rằng "đây là lần thứ hai những chất cấm bị tuồn vào trong
phòng xử án của tòa ICTY".
Hồi năm 2006, cựu lãnh đạo người
Serbia ở Croatia là Milan Babic, 50 tuổi, đã tự tử trong trung tâm giam
giữ của ICTY ở The Hague. Bị cáo Babic bị kết án 13 năm tù vì những việc
đã làm trong thời kỳ chiến tranh 1991-1995 ở Croatia.
Babic là
tù nhân thứ hai của tòa ICTY tự sát trong nhà giam; người đầu tiên là
Slavko Dokmanovic - một người Serbia ở Croatia, tự sát vào tháng 6-1998.
Cũng trong năm 2006, cựu Tổng thống Serbia, ông Slobodan
Milosevic đã chết trong phòng giam. Ông ta được cho là đã chủ động uống
những loại thuốc có tác dụng chống lại thuốc trị cao huyết áp mà bác sĩ
kê toa cho ông ta.
Người
Croatia ở Bosnia đặt nến tưởng nhớ tướng Slobodan Praljak, tại một điểm
ở TP Mostar, thuộc Bosnia & Herzegovina vào ngày 29-11 sau khi biết
tin ông Praljak đã chết - Ảnh: REUTERS
Sự cố uống
thuốc độc tại tòa xảy ra trong phiên tòa phúc thẩm xét xử 6 cựu lãnh đạo
chính trị và quân sự người Croatia ở Bosnia. Các bị cáo chủ yếu bị xét
xử vì tội ác chiến tranh đã phạm trong cuộc xung đột của người Hồi giáo
Croatia vốn bùng nổ trong cuộc chiến tranh ở Bosnia.
Sáu bị cáo
ra tòa ngày 29-11 gồm có: Jadranko Prlic - cựu lãnh đạo chính trị của
người Croatia ở Bosnia bị kết án 25 năm tù giam vì các tội chỉ đạo giết
người, hãm hiếp và phá hủy tài sản công dân của cộng đồng người Hồi giáo
trong mục đích xây dựng một "đại Croatia".
Trong 161 hồ sơ được
điều nghiên, tòa ICTY (thiết lập năm 1993) đã xử lý kết tội 83 trường
hợp. Phiên tòa mới nhất diễn ra tuần trước với bị cáo Ratko Mladic - kẻ
được mệnh danh là "gã đồ tể vùng Balkan". Cựu lãnh đạo quân sự người
Serbia ở Bosnia này đã phải lãnh án tù chung thân vì các tội diệt chủng,
tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh.
TƯỜNG NGUYỄN
Nga tăng cường khả năng chiến đấu ở biên giới phía tây
S.
PETERSBURG (Sputnik) - Từ đầu năm, các đơn vị Quân khu Tây đã "tăng
đáng kể" tiềm năng chiến đấu, Thượng tướng Andrei Kartapolov, chỉ huy
Quân khu Tây nói với các phóng viên.
Ông lưu ý rằng kể từ tháng Giêng, các các đơn vị Quân khu Tây đã
nhận được hơn một nghìn đơn vị thiết bị công nghệ hiện đại. Kartapolov
nhấn mạnh rằng hiện đại hóa quân đội sẽ tiếp tục trong năm mới.
Cũng
theo ông, đã hoàn thành số lượng công việc lớn để cải thiện cơ sở hạ
tầng. Ví dụ như trên cơ sở thao trường Mulino đã mở Trung tâm Đào tạo
Chiến đấu Lực lượng lục quân, Lực lượng lính dù và Thủy quân lục chiến.
Ông Kartapolov nói: "Ngày nay, tại các cơ sở
hiện đại nhất, có thể tổ chức các lớp đào tạo bắn đạn thật, lái xe chiến
đấu, kiểm tra các nhóm đơn vị nhỏ và tính toán về phối hợp hành động".
Vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, trước cuối
năm nay, các đơn vị Quân khu Tây sẽ nhận được hơn 1,8 nghìn đơn vị
thiết bị mới và thiết bị quân sự đã được hiện đại hóa.
Vụ Thượng tướng TQ treo cổ tự sát: Hé lộ những cái nhất và điều đặc biệt của quân đội TQ
Thủy Thu |
5
Ông Trương Dương. Ảnh VCG
Trước Trương Dương, quân đội Trung Quốc đã từng phanh phui những hành vi tham nhũng của 5 Thượng tướng cấp cao khác.
Cái chết "sợ tội tự sát" của Thượng tướng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trương Dương đã tạo ra nhiều tiền lệ trong quân đội Trung Quốc. Theo
đó, ông này là "hổ lớn quân đội" đầu tiên bị "ngã ngựa" sau Đại hội 19
đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là "hổ lớn quân đội" đầu tiên tự sát.
Trước
Trương Dương, những Thượng tướng bị bắt giữ được thông báo công khai
gồm có hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng, Từ Tài
Hậu, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quân sự đối ngoại đại hội đại biểu nhân
dân toàn quốc Điền Tu Tư, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân
ủy trung ương Vương Kiến Bình, Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Quân Giải
phóng nhân dân Trung Quốc Vương Hỷ Bân. Cách thức "ngã ngựa" khác nhau
Thực tế, trước Trương Dương đã có hai quan chức chính phủ khác bị bắt giữ điều tra.
Ngày 21/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương CCDI thông báo: "Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên truyền trung ương ĐCSTQ Lỗ Vĩ nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang tiếp nhận điều tra". Hai ngày sau, Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường cũng bị điều tra do cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Từ Tài Hậu (trái) và Quách Bá Hùng (phải) tham dự phiên họp tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh khi còn tại nhiệm. Ảnh SCMP
Tuy
nhiên, không giống các quan chức chính phủ, hoàn cảnh và thời điểm tiết
lộ thông tin "ngã ngựa" của các sĩ quan quân đội lại điển hình hơn.
Thượng
tướng Trương Dương treo cổ tự sát ở nhà riêng vào hôm 23/11 nhưng 5
ngày sau tức ngày 28/11, hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa Xã
mới đưa tin ông này vi phạm kỷ luật.
Trong khi
đó, thông tin về các sĩ quan quân đội cấp cao hơn như hai Phó Chủ tịch
Quân ủy Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu bị điều tra sẽ được công bố tại hội
nghị của Bộ chính trị.
Ngày 28/11, thông tin Thượng tướng
Trương Dương tự sát được Tân Hoa Xã là cơ quan truyền thông Trung Quốc
đầu tiên đăng tải. Thời điểm này cách thời điểm Quân ủy trung ương quyết
định tiến hành "nói chuyện" với Trương tròn 3 tháng (28/8/2017).
Điều
này cũng xảy ra với trường hợp của hai ông Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu,
từ khi bị điều tra tới lúc thông tin chính thức được công khai kéo dài
khoảng 3 tháng.
Báo Tân Kinh cho biết, trương ương ĐCSTQ quyết
định tiến hành điều tra đối với Từ Tài Hậu vào ngày 15/3/2014 nhưng hơn 3
tháng sau tức 30/6/2014, hội nghị Bộ Chính trị mới công bố chính thức
vụ việc.
Một năm sau khi Từ bị điều tra, ngày 9/4/2015, trung ương
ĐCSTQ quyết định tiến hành điều tra Quách Bá Hùng và cũng 3 tháng sau
(30/7/2015), cũng tại hội nghị Bộ Chính trị, thông tin về Quách mới được
công bố công khai.
Ngoài ra, thời điểm, tính chất thông báo điều
tra đối với các Thượng tướng khác cũng không giống nhau. Ví dụ, website
PLA công bố thông tin cựu Chính ủy Không quân Điền Tu Tư "ngã ngựa" vào
ngày 9/7/2016. Trong khi trang tài chính Caixin dẫn nguồn tin quân đội
cho hay, Điền Tu Tư bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy bắt giữ vào ngày
5/7/2016.
Nói cách khác, 4 ngày sau khi Điền Tu Tư bị bắt giữa, kênh truyền thông chính thống Trung Quốc mới đưa tin về ông này.
Với
trường hợp của ông Vương Kiến Bình, cựu Phó Tham mưu Bộ Tham mưu liên
hợp quân ủy trung ương, cựu Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Trung
Quốc "mất tích" gần nửa năm thì Bắc Kinh mới xác nhận ông này "ngã
ngựa".
Cụ thể, truyền thông Trung Quốc tiết lộ, Vương Kiến Bình bị
bắt giữ tại Thành Đô vào ngày 25/8/2016, đồng thời vợ và thư ký của ông
này cũng bị bắt giữa tại Bắc Kinh. Khoảng 4 tháng sau (29/12/2016),
người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân xác nhận thông tin trên tại
buổi họp báo thường ngày. Vương Kiến Bình trở thành Thượng tướng đương
nhiệm đầu tiên bị điều tra sau Đại hội 18.
Đáng chú ý, Điền Tu Tư
và Vương Kiến Bình được phong hàm Thượng tướng cùng đợt vào tháng 7/2012
nhưng đồng thời cũng cùng bị khai trừ đảng tịch vào trước Đại hội 19. Cơ quan nào điều tra Thượng tướng "ngã ngựa"?
Ông Trương Dương đã tự sát trong quá trình điều tra hôm 23/11. Ảnh VCG
Cùng quân hàm nhưng các Thượng tướng lại do các cơ quan chức năng khác nhau điều tra nếu vi phạm kỷ luật.
Ví dụ, khi thông báo về vụ việc của Quách, Từ, Bắc Kinh thông báo: "Trung ương ĐCSTQ dựa trên điều lệ đảng, quyết định tổ chức điều tra về vấn đề vi phạm kỷ luật đối với Từ Tài Hậu" hay "Trung ương ĐCSTQ dựa trên điều lệ đảng, quyết định tổ chức điều tra về vấn đề vi phạm kỷ luật đối với Quách Bá Hùng".
Nhưng trong trường hợp Thượng tướng Trương Dương mới đây, thông báo công khai viết rõ: "Thông
qua sự phê chuẩn của Trung ương ĐCSTQ, Quân ủy trung ương quyết định tổ
chức nói chuyện với nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy
trung ương, nguyên Ủy viên Quân ủy trung ương ĐCSTQ, Ủy viên Quân ủy
trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trương Dương".
Như
vậy, hai ông Quách, Từ do Trung ương ĐCSTQ chịu trách nhiệm điều tra
trong khi Trương Dương do Quân ủy trung ương điều tra sau khi cơ quan
này được sự phê chuẩn của Trung ương ĐCSTQ.
Nguyên nhân khác nhau
này xuất phát từ chức vụ liên quan của các ông, tuy cùng là Thượng tướng
nhưng Quách, Từ đều là Ủy viên Bộ chính trị trung ương kiêm Phó Chủ
tịch Quân ủy còn Trương Dương chỉ là Ủy viên Quân ủy trung ương.
Hiện nay trong số các Thượng tướng "ngã ngựa" duy chỉ có Quách Bá Hùng được xác nhận tội danh.
Ngày
25/7/2016, Quách Bác Hùng bị xử chung thân, tước quyền lợi chính trị
trọn đời, không thu giữ toàn bộ tài sản cá nhân nhưng những tài sản liên
quan đến hành vi vi phạm kỷ luật được nộp vào ngân sách nhà nước và
tước quân hàm Thượng tướng.
Với
Từ Tài Hậu và Trương Dương, do qua đời trong quá trình điều tra nên
không bị khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng công tác xử lý
tài sản liên quan đến tham nhũng vẫn tiếp tục được tiến hành dựa theo
quy đình pháp luật Trung Quốc.
Trước cái chết của hai ông này, PLA công khai chỉ trích: "Từ
Tài Hậu vốn là Thượng tướng danh tiếng lẫy lừng nhưng lại thân bại danh
liệt vì tham nhũng, kết thúc cuộc đời đáng buồn, đáng xấu hổ trên
giường bệnh trong nhà giam".
Hay "Trương
Dương sợ tội tự sát! Vốn là Thượng tướng quyền cao chức trọng nhưng
[Trương Dương] lại dùng cách thức xấu xa, đáng xấu hổ để kết thúc cuộc
đời".
Dư luận Trung Quốc đánh giá về vụ tự sát của Thượng tướng Trương Dương
Thua thảm ở Aleppo, quân đội Syria gắng phản công phe thánh chiến
Nguyễn Thuận |
0
Quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo - ảnh minh họa Muraselon
Ngày 29.11.2017, tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS,
AlQaeda Syria) tiến hành cuộc tấn công thành công vào thị trấn Abisan
trên vùng nông thôn phía đông nam Aleppo, đẩy lùi quân đội Syria ra khỏi
thị trấn và vùng lân cận, chiếm giữ được một số vũ khí trang bị.
Tổ chức HTS công bố loạt ảnh về cuộc
tấn công, ghi lại cảnh các tay súng khủng bố chiếm được một chiếc xe
tăng T-62 và 2 xe cơ giới gắn súng máy phòng không hạng nặng từ đơn vị
quân đội Syria, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ thị trấn.
Thị
trấn Abisan nằm cách thành phố Aleppo 70 km về phía nam, được quân đội
Syria giải phóng vào tháng trước sau khi đập tan tuyến phòng ngự của HTS
trên vùng nông thôn phía nam thành phố.
Lực
lượng HTS cho biết bắt tù binh một binh sĩ, 2 người khác thiệt mạng
trong chiến đấu. Tàn bạo hơn nữa, HTS hành quyết hàng chục tù binh chiến
tranh nhằm trả đũa chiến dịch tấn công của quân đội Syria, triển khai
trên hướng đông bắc Hama và phía nam Aleppo.
Thất
bại choáng váng của đơn vị phòng thủ thị trấn Abisan buộc tướng
Muhammad Khaddour, chỉ huy chiến trường miền bắc Hama và phía nam Aleppo
phải thay đổi phương thức tấn công và tổ chức lực lượng quân đội của
mình trong sự liên kết phối hợp với các đơn vị vũ trang địa phương.
Quân
đội Syria phải tiến hành các cuộc tấn công trinh sát chiến tuyến của
lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS, liên tục tấn công nhằm tiêu hao sinh
lực địch và phân tán lực lượng đối phương.
Theo
yêu cầu của Bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria, lực lượng Không quân Nga
thực hiện không kích hệ thống các ngôi làng, đang bị HTS và các nhóm
chiến binh FSA biến thành các cứ điểm đối kháng vững chắc.
Cuối
ngày 30.11.2017, quân đội Syria triển khai cuộc phản công trên vùng
nông thôn phía nam Aleppo, nỗ lực giành lại các thị trấn Al-Ramleh và
Abisan, vừa bị tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham tấn chiếm trong
ngày 29 sang ngày 30.11.2017.
Lực
lượng quân tình nguyện số 3 và số 5 triển khai cuộc tấn công vào thị
trấn Abisan từ chiến tuyến còn giữ được trên vành đai phòng thủ thị trấn
'Azizah.
Muraselon dẫn nguồn tin
quân sự Aleppo cho biết, các đơn vị quân đội Syria tấn công vào chiến
tuyến phía đông thị trấn Abisan và tiến vào những khu phố của thị trấn.
Các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham chống trả quyết liệt, đẩy
lùi một số đợt tấn công của quân đội Syria.
Quân
đội Ả Rập Syria đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của họ tới phía đông
của Idlib Governorate, nơi họ hy vọng tấn công sân bay quân sự Abu
Dhuhour trong vài tuần tới.
Giao
chiến đang diễn ra ác liệt trong suốt 24 giờ qua, các đơn vị quân đội
Syria cố gắng giành lại thị trấn Abisan do vị trí của thị trấn này đe
dọa chiến tuyến quân đội Syria trong thị trấn Azizah.
Theo
trang Muraselon, dẫn nguồn tin quân sự trực tiếp trên khu vực chiến
trường, các đơn vị quân đội Syria đẩy lùi được các tay súng khủng bố
Hay'at Tahrir Al-Sham, giành lại được thị trấn Abisan và ngọn đồi cùng
tên nằm gần thị trấn.
Phát huy kết
quả tấn công, quân đội Syria chuyển hướng đánh vào thị trấn Al-Ramleh,
bị tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham chiếm lại ngày 28.11.2017. Giao chiến
tiếp tục diễn ra bên ngoài thị trấn Al-Ramleh, quân đội Syria vẫn chưa
đẩy lùi được các tay súng khủng bố ra khỏi thị trấn.
Xe tăng và xe cơ giới gắn súng máy, HTS chiếm được trên chiến trường Aleppo
Các
tay súng khủng bố giao chiến với quân đội Syria trên chiến trường
Aleppo - ảnh trang Iba'a, cơ quan truyền thông của tổ chức khủng bố
HTS-Al-Qaeda Syria
theo Viettimes
Nhóm đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản “xuyên lục địa”
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 17:15 PM (GMT+7)
Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt
đến các bị can, kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản xuyên lục địa
Á, Âu và Nam Mỹ.
5
bị can bị đề nghị truy tố gồm: Fabian Lucero Wilches; Jersain Ladino
Cardona; Jose Aureliano Rosas Pena; Carlos Alberto Lamprea Pena và Luis
Alexander Rodriguer Cuevro (5 đối tượng đều quốc tịch Colombia) cùng tội
danh nêu trên.
Theo kết luận điều tra, năm 2017, Fabian, Jersain, Jose, Carlos và
Luis đi du lịch tại Lào và Campuchia, trong quá trình du lịch các đối
tượng quen biết nhau và thường xuyên liên hệ với nhau qua ứng dụng
Whashap để bàn bạc thống nhất sang Việt Nam để trộm cắp tài sản bằng
phương thức theo dõi những người vừa giao dịch nhận tiền từ Ngân hàng
hoặc các điểm thu đổi tiền, tài sản. Khi chủ tài sản vận hành ôtô thì
nhóm đối tượng chủ động dùng dao nhọn chọc thủng lốp, sau đó lợi dụng sơ
hở của chủ tài sản trong lúc thay lốp ôtô để trộm cắp tài sản trên ôtô.
Các đối tượng của vụ án.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm tội phạm này đã thực hiện vụ thứ nhất vào
ngày 17-2, Fabian, Jersain, Luis còn Suerat Lampoo (quốc tịch Thái Lan)
là bạn gái của Jersain nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo
(tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp đó, cả nhóm đi xe khách ra TP Hà Nội và thuê khách
sạn trên địa bàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Thông qua Whatsapp,
Jersain đã rủ Jose cùng tham gia cùng nhóm.
Tại đây, Fabian, Jersain, Luis, Jose bàn bạc đi đến những điểm kinh
doanh vàng bạc, điểm đổi tiền, ngân hàng tìm kiếm những người có tài sản
đi xe ôtô để theo dõi. Sau đó, Fabian sẽ dùng dao nhọn chuyên dụng (gồm
1 lưỡi sắc dài khoảng 3cm, gắn vào 1 thanh kim loại hình trụ tròn màu
trắng, dài khoảng 15cm) chuẩn bị từ trước chọc thủng lốc ôtô rồi lợi
dụng sơ hở khi người chủ tài sản thay lốp để trộm cắp tài sản.
Ngày 21-2-2017, Fabian thuê xe máy Yamaha Nouvo tại 1 cửa hàng trên
địa bàn quận Hoàn Kiếm, Jose mượn chiếc xe máy Yamaha Nouvo của 1 khách
sạn làm phương tiện đi lại.
Khoảng 8h ngày 22-2, Fabian điều khiển xe máy Nouvo chở Jose, còn
Luis chở Jersain đi qua các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để tìm
kiếm cơ hội để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực phố Hà Trung (quận
Hoàn Kiếm) thì cả nhóm phát hiện anh Nguyễn Văn Ngọc (quê ở huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đỗ xe ôtô Spark đi vào của hàng trên phố Hà Trung
để giao dịch nên đã theo dõi.
Fabian và Jersain xuống xe đi bộ để tiếp cận chiếc xe ôtô của anh
Ngọc. Luis đi vào cửa hàng để quan sát anh Ngọc. Khi quan sát không có
người để ý, Fabian sử dụng dao nhọn chuyên dụng chọc 3 nhát làm thủng
lốp xe ôtô phía bên phải của anh Ngọc. Khoảng 15 phút sau các đối tượng
phát hiện anh Ngọc điều khiển xe ôtô đã lấy được tiền và chuẩn bị ra
về.
Sau đó, cả nhóm điều khiển xe máy bám theo, khi thấy chiếc xe ôtô của
anh Ngọc dừng lại tại khu vực trước cửa số nhà 15 phố Hàng Tre (quận
Hoàn Kiếm) để thay lốp thì Jersain xuống xe đi bộ và tìm cách tiếp cận
ôtô để trộm cắp tài sản trên xe. Lúc này, Fabian, Jose và Luis điều
khiển xe máy vượt lên trên và cách xe ôtô của anh Ngọc khoảng 100m để
cảnh giới.
Khi Jersain tiếp cận chiếc xe thì phát hiện anh Nhữ Quốc Khánh nhân
viên bảo vệ đang quan sát chiếc xe đang thay lốp. Jersain ra hiệu cho
Fabian tìm cách đánh lạc hướng. Fabian đã tới hỏi chuyện anh Khánh để
đánh lạc hướng cho Jersain tiếp cận chiếc ôtô của anh Ngọc và mở cốp sau
trèo vào lấy đi chiếc túi xách ở trong xe. Sau khi trộm cắp được tài
sản, cả nhóm về khách sạn và kiểm đếm trong túi có 105 triệu đồng,
10.000 Bảng Anh mệnh giá 50 Bảng cùng 30 chỉ vàng (gồm: nhẫn, dây
chuyền, vòng tay…). Số tài sản trên, được các đối tượng chia nhau làm 4
phần và thống nhất sẽ trốn sang Lào.
Vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 11-3, Fabian, Jersain, Jose tiếp tục nhập
cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) rồi đi về TP Hồ
Chí Minh và làm quen với Carlos. Sau đó, cả 4 đối tượng rủ nhau bay ra
Hà Nội.
Cũng bằng thủ đoạn như trước đó, ngày 28-3, các đối tượng Fabian,
Jersain, Jose, Carlos đèo nhau bằng 2 xe máy đến Ngân hàng BIDV chi
nhánh Thanh Xuân (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội),
Carlos xuống xe đi bộ vào Ngân hàng này quan sát, còn 3 đối tượng đứng
phía ngoài cảnh giới. Carlos phát hiện anh Phạm Văn Bình (trú tại quận
Thanh Xuân) rút 1,6 tỉ đồng sau đó anh Bình cùng anh Lê Anh Dũng mang số
tiền để vào trong xe ôtô. Anh Bình lái xe, anh Dũng ngồi ở ghế phụ.
Nhóm đối tượng trên bám theo, khi xe ôtô dừng đỗ đèn đỏ tại ngã 5 Ô Chợ
Dừa ngay lập tức Fabian điều khiển xe máy áp sát phía sau, dùng dao
chuyên dụng chọc thủng lốp xe ôtô phía sau.
Anh Bình tiếp tục điều khiển xe ôtô đến trước 1 cửa hàng tại phố Xã
Đàn thì phát hiện lốp thủng và xuống thay lốp. Lợi dụng sơ hở, Jersain
đã nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau trộm cắp được 2 túi bên trong chứa 1,6
tỉ đồng rồi tẩu thoát. Về phòng nghỉ 4 đối tượng chia nhau mỗi người 400
triệu.
Khoảng 10h ngày 30-3, Fabian và Jose thuê taxi chạy trốn vào Nha
Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhưng khi đến xã Gio Quan, huyện Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ. Đối với Jersain và
Carlos bị bắt giữ ở Khu đô thị Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà
Nội). Tổng số tiền Cơ quan điều tra thu giữ được gần 1,6 tỉ đồng cùng
nhiều đồ trang sức.
Được biết, ngoài 2 vụ trộm cắp tài sản tại Hà Nội nêu trên, cũng bằng
những thủ đoạn tương tự 5 đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm cắp
tài khác ở một số quốc gia như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc,
Malaysia cùng một số quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.
Theo Đào Minh Khoa (Công an nhân dân)
Phái đoàn Chính phủ Syria rút khỏi hòa đàm tại Thụy Sĩ
Ngày 1/12, đoàn đàm phán của Chính phủ Syria thông
báo rút khỏi hòa đàm do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ,
và có thể sẽ không quay trở lại vào tuần tới với lý do phe đối lập
không đồng ý để Tổng thống Bashar al-Assad giữ bất kỳ vai trò gì trong
chính phủ chuyển tiếp.
Phát biểu sau các
phiên thảo luận diễn ra sáng cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Chính
phủ Syria, Đại sứ Bashaar Ja'afarri tuyên bố hòa đàm sẽ không thể tiến
triển khi phe đối lập tiếp tục giữ quan điểm không để Tổng thống al-
Assad giữ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp. Theo ông, đối với đoàn
của chính phủ, vòng hòa đàm này đã chấm dứt và chính quyền Syria sẽ cân
nhắc quyết định có nên cử đoàn đàm phán quay trở lại Geneva vào tuần
tới hay không.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Hồi
tháng trước, các nhóm đối lập đã họp tại Riyadh (Saudi Arabia) và ra
tuyên bố chung về quan điểm của phe này trước thềm vòng hòa đàm mới tại
Geneva, trong đó tái khẳng định Tổng thống al-Assad sẽ không được đảm
nhận chức vụ trong chính phủ chuyển tiếp. Ông Ja'afari cho rằng tuyên bố
của phe đối lập đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với vòng hòa đàm lần
này và coi đây là một "bước thụt lùi".
Trong khi đó, Trưởng
đoàn đàm phán đại diện cho phe đối lập Nasr Hariri khẳng định họ tới
Geneva với mong muốn tham gia các cuộc đàm phán "nghiêm túc và trực
tiếp", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để đoàn đàm phán
Chính phủ Syria tham gia đầy đủ tiến trình hòa đàm. Dự kiến, cuối ngày
1/12, đại diện phe đối lập sẽ gặp đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông
Staffan de Mistura.
Trước đó, chiều 28/11, đặc phái viên
Staffan de Mistura đã gặp gỡ và đàm phán với phái đoàn của phe đối lập ở
Syria, chính thức khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ 8 giữa các phe
phái ở Syria do LHQ bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngay trước thềm vòng
đàm phán này, phái đoàn Chính phủ Syria đã bất ngờ thông báo hoãn chuyến
đi tới Geneva do không hài lòng với tuyên bố kể trên của phe đối lập.
Tuy
nhiên, sau đó, Chính phủ Syria xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán hòa
bình mới, nhưng sẽ đến chậm 1 ngày. Vòng đàm phán thứ 8 này được coi là
cơ hội để LHQ khôi phục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo
dài gần 7 năm qua và cướp đi hơn 340.000 sinh mạng. Ngày 30/11, đặc phái
viên Mistura thông báo vòng đàm phán sẽ kéo dài tới 15/12 nhưng đoàn
đàm phán của Chính phủ Syria sẽ về nước để "tham vấn" trước khi quay trở
lại vào 5/12 tới.
Với sự hỗ trợ từ Nga, trong 2 năm trở lại
đây, chính quyền của Tổng thống al-Assad đã giành lại hầu hết các thành
phố chính, đồng thời nâng vị thế trong hòa đàm.
TTXVN/Báo Tin tức
Tân tổng thống Zimbabwe "trả ơn" quân đội?
01/12/2017 22:40
(NLĐO) – Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa hôm 1-12 công bố nội
các mới, bổ nhiệm nhiều nhân vật quân sự cấp cao vào các vị trí quan
trọng.
Ông Mnangagwa nhậm chức tổng thống hồi tuần trước thay thế cựu Tổng thống Robert Mugabe, người nắm quyền 37 năm.
Hàng
ngàn người Zimbabwe vui mừng việc ông Mugabe từ chức bởi hy vọng nền
kinh tế yếu kém của nước này sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, diễn biến mới
nhất khiến giới chuyên gia cho rằng khả năng Zimbabwe thay đổi sẽ không
nhiều.
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ảnh: Reuters
Một
số người hy vọng rằng Tổng thống Mnangagwa sẽ bổ nhiệm các thành viên
của phe đối lập vào nội các mới để thành lập một chính phủ chuyển tiếp
cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm tới. Tuy nhiên, điều đó đã không
xảy ra.
Theo danh sách các thành viên nội các mới, tướng Sibusiso
Moyo, người có bằng tiến sĩ về quan hệ quốc tế, được bổ nhiệm làm tân
bộ trưởng ngoại giao. Người đứng đầu lực lượng không quân Zimbabwe, ông
Perence Shiri, được chỉ định làm bộ trưởng nông nghiệp và đất đai. Ông
Shiri sẽ chịu trách nhiệm về chương trình cải cách ruộng đất gây tranh
cãi của Zimbabwe.
Ngoài ông Moyo và Shiri, các nhà lãnh đạo
của hội cựu chiến binh cũng đảm nhiệm một số vị trí trong nội các, trong
đó lãnh đạo hội là ông Chris Mutsvangwa giữ chức Bộ trưởng Thông tin.
Hiện
hai vị trí phó tổng thống vẫn chưa có người đảm nhiệm. Theo đài BBC,
nhiều khả năng tướng Constantino Chiwenga, tư lệnh quân đội Zimbabwe, sẽ
đảm nhận một trong 2 ghế này.
Trước
đó, vào ngày 14-11, quân đội chiếm quyền kiểm soát thủ đô Harare, tạm
giữ cựu Tổng thống Mugabe. Một tuần sau đó, ông Mugabe tự nguyện từ chức
và ông Mnangagwa, cựu phó tổng thống Zimbabwe, trở về nước nhậm chức
tổng thống.
Xuân Mai (Theo BBC)
Nữ phi công "Madam MiG" huyền thoại của Liên Xô qua đời ở tuổi 86
HÀ LIÊN |
2
Nữ phi công huyền thoại Liên Xô Marina Popovich. Ảnh: RT
Nữ phi công lái thử nghiệm hạng nhất huyền thoại của Liên Xô Marina
Popovich, người được mệnh danh là "Madam MiG" đã qua đời ở tuổi 86.
Nữ phi công huyền thoại Liên Xô Marina Popovich sinh năm 1937 tại làng quê bị tàn phá bởi chiến tranh ở vùng Smolensk.
Năm 16 tuổi, bà Marina Popovich viết một lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô Voroshilov bày tỏ nguyện vọng trở thành phi công chuyên nghiệp, nghề nghiệp vốn không dành cho phụ nữ thời đó. Bà khai man đã 22 tuổi vào thời điểm bắt đầu được huấn luyện.
Năm
1961, bà Marina Popovich trở thành phi công thử nghiệm hạng nhất của
Liên Xô và năm 1964 là phi công thử nghiệm quân sự. Một năm sau đó, bà
vượt qua hàng rào âm thanh, đạt tốc độ 2.320 km/h khi lái một chiếc máy
bay phản lực siêu âm và đánh chặn MiG-21, từ đó bà được gắn với tên gọi
“Madam MiG”.
Trong suốt sự nghiệp của
mình, nữ phi công Marina Popovich đã thử nghiệm 40 loại máy bay và trực
thăng khác nhau, thiết lập 102 kỷ lục thế giới trong
lĩnh vực hàng không. Mười trong số các kỷ lục do “Madam MiG” thiết lập
được thực hiện trên chiếc máy bay vận tải quân sự Antonov An-22 Antei.
Nữ phi công huyền thoại của Liên Xô nghỉ hưu năm 1984, với gần 6.000 giờ bay.
Sau
khi nghỉ hưu, bà tập trung vào niềm đam mê tìm kiếm bằng chứng về sự
sống ngoài trái đất. Bà Marina Popovich đã thẳng thắn chia sẻ về những
trải nghiệm của mình với UFO, tuyên bố đã 3 lần tận mắt nhìn thấy UFO,
lần đầu tiên vào năm 1962. Bà cũng tuyên bố đã gặp quái vật huyền thoại
Bigfoot trong một chuyến đi đến núi Pamir năm 1982.
Trong
cuốn sách "UFO-Glasnost", bà viết, các phi công quân sự và dân sự của
Liên Xô báo cáo 3.000 lần nhìn thấy UFO và KGB giữ những mảnh vỡ của 5
chiếc UFO bị rơi...
Nữ phi công
Marina Popovich được trao tặng một trong những vinh dự cao nhất của Nhà
nước Liên Xô, danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương dũng cảm năm 2007
và vô số các danh hiệu cao quý khác.
theo Lao Động
Saudi Arabia đánh chặn tên lửa từ Yemen
SGGP
Ngày 30-11, Saudi Arabia - quốc gia
đứng đầu trong liên minh quân sự Arab tham chiến tại Yemen, tiếp tục
đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng từ Yemen nhằm vào
thành phố miền Nam Khamis Mushait.
Thủ lĩnh phiến quân Houthi Abdulmalik al-Huthi
Đây là lần
thứ hai trong tháng này xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa mà Riyadh cho
rằng nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tiến hành.
Vụ phóng tên lửa trên diễn ra chỉ vài
giờ sau khi thủ lĩnh phiến quân Houthi Abdulmalik al-Huthi đe dọa có
biện pháp đáp trả nếu liên quân Arab tiếp tục đóng các cửa khẩu, cảng
biển và sân bay của Yemen sau khi xảy ra vụ 1 tên lửa đạn đạo được phóng
đi từ Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh hôm 4-11.
Trong khi Saudi Arabia cho biết, tên lửa
đã bị đánh chặn mà không gây ra thiệt hại gì, nhóm phiến quân Houthi
lại nói vụ tấn công đã đánh trúng một mục tiêu quân sự trên lãnh thổ
Saudi Arabia. Phía liên quân Arab đã bác tuyên bố này.
NGUYÊN VY
Đáp án mâu thuẫn của hội Trái Đất phẳng cho câu hỏi đến từ Elon Musk
Trần Phương |
0
Hình minh họa.
Hội Trái Đất phẳng ngày càng gây sự chú ý hơn tới nhiều người, trong số đó còn có cả Elon Musk.
Không chỉ bởi những lý thuyết chứng minh trái đất phẳng, Hội Trái Đất phẳng còn có nhiều kế hoạch táo bạo khác.
Tên lửa tự chế của ông Mike Hughes để chứng minh Trái Đất phẳng. Ảnh: Washingtonpost
Mới
tuần rồi, ông Mike Hughes, một tín đồ của Hội tuyên bố sẽ bay cùng với
quả tên lửa tự chế của mình để củng cố thêm chân lý của những đức tin
như mình.
Thật
không may, kế hoạch của ông đã bị trì hoãn do Văn phòng Quản lý đất đai
đã ngăn chặn ông ta thực hiện việc phóng tên lửa trên đất công ở Amboy,
California. Điều này khiến tranh cãi Trái Đất cầu hay phẳng của hội vẫn còn tiếp diễn.
Có
lẽ với tất cả những nỗ lực của Hội đã thu hút sự quan tâm của Elon Musk
bởi nó liên quan tới hình dạng của các hành tinh, còn thiên tài kia là
một con người đam mê về không gian với tham vọng đưa con người định cư
trên sao Hỏa vào năm 2024.
Trong khi suy ngẫm về cảnh tượng mặt trời lặn kỳ lạ trên Sao Hỏa, ông chủ của Tesla và SpaceX đã tự hỏi trên Twitter:
"Tại sao lại không tồn tại Hội Sao Hỏa phẳng?"
Và tất nhiên trên tài khoản Twitter chính thức của Hội Trái Đất phẳng đã có câu trả lời nghiêm túc: "Đừng lo lắng về điều đó, bởi tất cả đã được xác minh".
Theo
những người quản lý tài khoản Twitter của Hội, có một lời giải thích
hoàn hảo bằng khoa học, lý giải tại sao không tồn tại Hội Sao Hỏa phẳng.
"Xin
chào Elon, cảm ơn vì thắc mắc trên. Không giống như Trái Đất, Sao Hỏa
đã được quan sát thấy là hình cầu. Chúc ông một ngày tuyệt vời!".
Tất
nhiên, với câu trả lời đầy tính khoa học này thì lại mâu thuẫn với
thuyết âm mưu mà Hội đặt ra khi họ xem các quan sát khoa học về hình
dạng hình cầu của Trái Đất từ trước tới nay là thiếu sót hoặc giả mạo để
đánh lừa công chúng.
Có
lẽ với những người cứng đầu của Hội Trái Đất phẳng, họ sẽ khó mà thừa
nhận Trái Đất là hình cầu cho tới khi chính họ quan sát điều đó.
Neil
deGrasse Tyson, nhà vật lý thiên văn, vũ trụ học người Mỹ cho biết hiện
tượng nguyệt thực sẽ không bao giờ quan sát được trên Trái Đất phẳng.
Và
nếu Elon Musk còn có câu hỏi nào khác, họ sẽ sẵn sàng khẳng định lại
một lần nữa, tất nhiên cũng bằng khoa học theo logic của mình.
Nguồn: Sciencealert
theo Trí Thức Trẻ
Vệ tinh 'Ngộ Không' phát hiện tín hiệu lạ từ không gian sâu
Vệ tinh săn tìm vật chất tối của Trung Quốc thu
được bằng chứng về những tín hiệu mà các nhà nghiên cứu chưa thể lý giải
nguồn gốc.
Vệ tinh Ngộ Không của Trung Quốc chuyên săn tìm vật chất tối. Ảnh: Spaceflight.
Đài quan sát vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc phát hiện những tín hiệu bí
ẩn từ không gian sâu trong khi tìm kiếm vật chất tối, theo International Business Times.
Vệ tinh DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) được phóng vào năm 2015
nhằm theo dấu vật chất tối, "bóng ma" ẩn trong vũ trụ. Giới nghiên cứu
cho rằng những hạt vật chất tối vô hình chiếm khoảng 5/6 vũ trụ.
Thiết bị chính của DAMPE, một dải máy dò hẹp xếp đan chéo chồng lên
nhau, được thiết kế để nhận biết các hạt phản vật chất, electron và
positron phát ra từ tia vũ trụ. Vệ tinh Trung Quốc đã quan sát khoảng
1,5 triệu tia vũ trụ ở trên ngưỡng năng lượng khoảng 10 nghìn tỷ
electron volt. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm
29/11.
Vệ tinh Ngộ Không bay vào không gian tháng 12/2015. Video: Sci Channel.
Trước đó, các nhà khoa học hy vọng có thể quan sát một đường cong hoàn
hảo khi xem xét các cặp electron và positron. Tuy nhiên, DAMPE tìm thấy
một sự gián đoạn quang phổ khác thường trên đường cong và điểm tăng vọt
kỳ lạ, có thể là dấu hiệu đầu tiên về vật chất tối.
"Đó có thể là bằng chứng về vật chất tối, nhưng phần đứt đoạn ở đường
cong có thể đến từ nguồn tia vũ trụ khác", nhà vật lý thiên văn Chang
Jin, nhà khoa học chủ chốt trong dự án DAMPE kiêm phó giám đốc Đài quan
sát Purple Mountain (PMO) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS),
cho biết.
"Đây là lần đầu tiên một thí nghiệm trong không gian đề cập chi tiết và
chính xác tới phổ electron và positron lên tới 5 TeV. Ở khoảng năng
lượng này, chúng tôi tìm thấy một số đặc trưng thú vị ngoài mong đợi.
Chúng tôi phát hiện sự gián đoạn quang phổ ở 0,9 TeV và nhiều khả năng
có một điểm tăng vọt ở 1,4 TeV. Chúng tôi chưa bao giờ ngờ đến những tín
hiệu như vậy", Chang nói.
"Điểm tăng vọt rất bất thường. Tín hiệu có thể có nguồn gốc từ vật chất
tối hoặc chuẩn tinh. Ngay cả khi chúng đến từ chuẩn tinh, đây vẫn là một
hiện tượng vật lý thiên văn lạ lẫm mà chưa ai biết tới", Fan Yizhong,
phó tổng thiết kế hệ thống ứng dụng khoa học DAMPE, chia sẻ.
DAMPE có biệt danh Ngộ Không theo tên vua khỉ nổi tiếng trong tiểu
thuyết Trung Quốc. Các chuyên gia hy vọng vệ tinh có thể phát hiện hơn
10 tỷ tia vũ trụ trong thời gian hoạt động dự kiến là 5 năm. Các thí
nghiệm không gian phân tích tia vũ trụ trước đây chỉ có thể quan sát
năng lượng ở mức 2 nghìn tỷ electron volt, trong khi những kính viễn
vọng trên mặt đất có thể đo mức năng lượng khoảng 5 nghìn tỷ electron
volt.
Dù các nhà khoa học chưa chắc chắn nguyên nhân gây ra sự gián đoạn quang
phổ, quan sát có thể mở đường cho những giả thuyết mới trong vật lý
hạt. "Những phép đo này sẽ tăng cường hiểu biết của chúng ta về sự tăng
tốc của tia vũ trụ và cho chúng ta biết về các quá trình xung quanh siêu
tân tinh và chuẩn tinh", David Spergel, nhà vật lý thiên văn ở Đại học
Princeton, Mỹ, nói.
Phương Hoa
4 học
sinh Bắc Giang chế tạo máy hút bọ xít ở vải thiều
06:45 | 02/12/2017
Sử dụng ánh
sáng và mồi bẫy sinh học để dẫn dụ các loại côn trùng, sản phẩm sáng
tạo của nhóm học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang được vinh danh
tại Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ X năm 2017.
Công trình sáng tạo “Máy bắt bọ xít và côn trùng gây hại” của 4
học sinh lớp 11: Lưu Toàn Thắng, Nguyễn Đức Việt, Đặng Minh Đan và Ngô
Quang Tú được lựa chọn từ hàng trăm công trình sáng tạo của các bạn trẻ
trên khắp cả nước. Tối nay (ngày 1/12), nhóm tác giả trẻ tuổi nhất này
sẽ cùng với tác giả của 34 công trình sáng tạo khác sẽ được vinh danh
trong sự kiện sáng tạo trẻ năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tổ chức.
Công trình máy bắt côn trùng nhận được sự đánh giá của của nhiều thầy cô giáo trong trường.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất là thủ phủ của vải thiều, đã khiến
nhóm tác gỉa trẻ nảy sinh ý tưởng làm sao để có thể diệt được sâu bọ mà
không cần phải sử dụng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Chia sẻ về ưu điểm so với nhiều loại máy khác trên thị trường, em Lưu
Toàn Thắng cho biết: "Không giống với các loại máy bắt và diệt côn
trùng khác, sản phẩm máy bắt sâu bọ mới này có khả năng bắt sống được bọ
xít và nhiều loại côn trùng khác như ong, ruồi,... Nhờ việc bắt sống
được côn trùng bằng phương pháp an toàn nên có thể sử dụng chúng để làm
thức ăn cho gia cầm hoặc chiết thành mồi bẫy".
Nhóm tác giả được trao thưởng tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bắc Giang năm 2017
Cơ chế hoạt động của máy dựa trên việc sử dụng nguyên lý hoạt động Cơ
–Lý – Hóa, sử dụng năng lượng từ pin mặt trời và ắc quy. "Ban ngày, máy
dẫn dụ các loại côn trùng hại cây trồng bằng mồi chứa dung dịch
pheromone. Dựa trên đặc tính của côn trùng luôn hướng về phía có ánh
sáng, buổi tối, máy sẽ được thêm bộ phận để thắp bóng đèn. Phía dưới của
máy có quạt hút để giữ lại những côn trùng đã dính bẫy", học sinh Đặng
Minh Đan chia sẻ.
Theo nhóm bạn trẻ này, mồi sử dụng để dẫn dụ các loại côn trùng được
trộn với dung dịch pheromone, an toàn với con người khi tiếp xúc nhưng
có hiệu quả đặc biệt đối với những loại côn trùng.
Để tăng năng suất và hiệu quả sử dụng, máy được thiết kế có chiều cao
1,5m, rộng 0,7m nhưng khối lượng toàn máy chỉ nặng từ 7-8kg. "Do đó,
máy có thể dễ dàng và tiện lợi để treo lên các tán cây nhãn, vải,... Với
mỗi hecta cây trồng, chỉ cần sử dụng khoảng 5 máy", Minh Đan phân tích
hiệu quả sử dụng sản phẩm của nhóm mình.
Chia sẻ về những thuận lợi trong quá trình chế tạo ra máy bắt bọ xít,
Ngô Quang Tú cho biết: "Chúng em phải nghiên cứu nhiều tài liệu tiếng
Anh, tiếng Trung về việc sử dụng bẫy pheromone bởi tài liệu của Việt Nam
về việc sử dụng chất này ở dạng dung dịch đều không có. Thỉnh thoảng
trong quá trình làm, các thành viên trong nhóm cũng nảy sinh một số bất
đồng trong việc thiết kế cấu tạo máy, chất liệu thân máy và việc sử dụng
năng lượng nhưng sau khi thải luận và nhờ thầy cô góp ý, nhóm đã có
được ý kiến thống nhất".
Để cho ra đời máy hoàn chỉnh có vận dụng nguyên lý Cơ - Lý - Hóa,
nhóm học sinh đã nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều thầy cô giáo dạy Vật lý,
Hóa học trong trường. Sau hơn hai tháng, được các thầy cô góp ý, bổ
sung, 4 bạn trẻ đã cho ra đời chiếc máy bắt bọ xít đầu tiên.
Cô Minh Thu và nhóm tác giả trong lễ vinh danh.
Cô giáo Đặng Thị Minh Thu, giáo viên Hóa học đã trực tiếp giúp đỡ các
em trong việc khảo sát và định hướng chế tạo ra công trình cho biết:
"Có nhiều loại dung dịch có thể diệt được côn trùng, đặc biệt là bọ xít -
loại côn trùng gây hại cho nhãn, vải trong thời kỳ thu hoạch. Tôi hướng
dẫn các em thực hiện việc khảo sát các loại dịch chiết, từ đó chọn ra
dung dịch pheromone để dẫn dụ côn trùng hiệu quả nhất".
Về ý nghĩa của việc sử dụng sản phẩm này trong nông nghiệp, bạn Ngô
Quang Tú cho biết: "Việc sử dụng máy bắt bọ xít và côn trùng gây hại có
thể diệt trừ triệt để các loại bọ xít và côn trùng gây hại cho cây
trồng. Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc không sử dụng các
loại thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó tăng giá thành sản phẩm đồng thời
hướng nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, sạch, và bảo vệ môi
trường".
Ngoài sử dụng để diệt bọ xít, côn trùng cho cây nhãn, vải, sản phẩm
có thể sử dụng trong việc bảo vệ các loại cây trồng khác khỏi côn trùng
có hại. Cô giáo Minh thu cho biết: "Khi đưa sản phẩm để người dân ứng
dụng trong các vườn cây đã nhận được sự đánh giá cao của người dân. Hiện
tại, cây vải, nhãn không trổ lộc và hoa nên lượng bọ xít không nhiều.
Do đó, máy chủ yếu được sử dụng để bắt côn trùng ở những vùng xen canh:
cam, ngô, ruộng lúa giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu".
Sản phẩm máy bắt côn trùng của nhóm học sinh đến từ trường THPT Ngô
Sỹ Liên được trao giải Nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Bắc Giang năm 2017. Đồng thời được Trung tâm Phát triển Khoa học và
Công nghệ Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) hỗ trợ 40
triệu đồng để thí điểm, nhân rộng và ứng dụng vào thực tế.
Những tấm hình Nguyễn Ngọc Yến,
nữ sinh viên Viện Toán ứng dụng và tin học, Trường đại học Bách khoa Hà
Nội chụp bên cánh đồng hoa cúc họa mi khiến người xem không thể rời mắt.
Nguyễn Ngọc Yến sinh năm 1997 đang là sinh viên năm 3. Cô gái quê ở
Phú Thọ từng là học sinh lớp chuyên vật lý, Trường THPT chuyên khoa học
tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội trước khi là sinh viên toán tin,
Viện toán ứng dụng và tin học.
Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ với Thanh Niên, cô thích chụp ảnh và đặc biệt thích tạo dáng mỗi mùa hoa cúc họa mi, loài hoa đặc trưng của Hà Nội nở dịp cuối thu, đầu đông.
Những bông cúc họa mi ngập tràn trên phố như lời mời gọi gió đông về. Chỉ một loài hoa mà có thể thay đổi nhịp sống, nhịp sinh hoạt của người Hà Nội.
“Mọi người thường nghĩ con gái bách khoa, nhất là con gái học toán
khô khan, chỉ biết vùi đầu vào học, tuy nhiên tôi thường nói vui, 'hãy
nhìn Yến' để thấy rằng chúng tôi cũng biết làm đẹp, cũng biết duyên dáng
chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ”, cô gái vừa tròn
20 tuổi cho hay.
Ngọc Yến vừa giành giải nhất trong cuộc thi “Miss & Mr SAMI
2017”, tìm kiếm gương mặt sinh viên nổi bật của Viện Toán ứng dụng và
tin học. Nữ sinh duyên dáng thích
ca hát, có khả năng làm người dẫn chương trình và sở hữu bảng thành
tích học tập đáng nể đã chinh phục đội ngũ giám khảo khó tính.
Ngọc Yến thích tạo dáng chụp hình Minh Sơn
Nữ sinh chuyên ngành toán chia sẻ, cô theo đuổi các môn tự nhiên từ
ngày nhỏ, tuy nhiên mong muốn sau này ra trường sẽ làm công việc liên
quan đến truyền thông.
“Học toán là chúng tôi được học cách giải quyết các vấn đề một cách
logic, tôi luôn yêu thích các hoạt động cộng đồng, truyền thông và sẽ
cố gắng để thành công trong tương lai”, nữ sinh là đội trưởng đội văn
nghệ, từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện tại Trường đại học
Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
Những hình ảnh khác của Ngọc Yến:
Ngọc Yến chia sẻ cô chưa từng làm người mẫu ảnh chuyên nghiệp Minh Sơn
Bộ ảnh mới được thực hiện những ngày cuối tháng 11.2017 Trung Kiên
Tuổi thanh xuân... Trung Kiên
Cô gái năm nay vừa tròn 20 tuổi Trung Kiên
Ngọc Yến là cô gái giành giải nhất cuộc th Miss&Mr Viện Toán ứng dụng và tin học
Thiên Hà Ảnh: Trung Kiên - Minh Sơn
20 chiếc smartphone tốt nhất quả đất ở thời điểm hiện tại
Lê Nam Khánh |
0
Hình minh họa.
Danh sách những chiếc smartphone tốt nhất này do trang Business Insider công bố.
Mới đây, Business Insider đã cập nhật danh sách 20 chiếc smartphone
tốt nhất ở thời điểm hiện tại của mình. Danh sách của Business Insider
bao gồm những chiếc máy nằm ở nhiều phân khúc giá, đến từ đa dạng nhà
sản xuất và nền tảng.
20. BlackBerry Classic
Nếu
là một người hâm mộ BlackBerry, BlackBerry Classic chắc chắn sẽ là một
chiếc điện thoại khiến bán siêu lòng. Máy mang dáng vẻ như một chiếc
BlackBerry “cổ điển” nhưng có một màn hình cảm ứng sắc nét hơn cùng một
bàn phím vật lý hoàn hảo.
19. Sony XZ Premium
Business
Insider đánh giá Sony XZ Premium là một chiếc điện thoại tốt với màn
hình tuyệt vời, phần mềm gọn gàng và trải nghiệm mọi thứ nhìn chung rất
nhanh.
Thế nhưng, “máy chỉ có thời
lượng pin khiêm tốn cùng cảm giác trên tay khá trơn trượt.” Trang này
thậm chí nhận xét Sony XZ Premium không thể hiện được những “di sản” của
Sony.
18. BlackBerry KeyOne
KeyOne
chính là thiết bị kế nhiệm của BlackBerry Priv khi cả hai đều chạy
Android và có bàn phím cứng. Dù vậy, nếu như bàn phím của Priv được
thiết kế theo cơ chế trượt ra từ bên dưới màn hình, bàn phím của KeyOne
cố định bên dưới màn hình của máy.
Nhìn
chung, KeyOne là một lựa chọn tốt cho những ai muốn dùng điện thoại có
bàn phím cứng và muôn tiếp cận với hệ sinh thái dịch vụ/ ứng dụng đa
dạng của Google, vốn không có trên những chiếc BlackBerry khác.
17. Motorola Moto G5 Plus
Motorola
Moto G5 Plus được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại Android
giá thấp tốt nhất hiện nay. Với G5 Plus, bạn sẽ có một thiết bị với màn
hình 5,2 inch Full HD, cảm biến vân tay, thời lượng pin tuyệt vời,
camera 12 MP, thiết kế ổn cùng một trải nghiệm Android nguyên bản hoàn
hảo.
16. Motorola Moto G5S Plus
Là
bản nâng cấp của G5 Plus, Motorola Moto G5S Plus sở hữu thiết kế với
thân máy cấu thành hoàn toàn từ kim loại cùng màn hình lớn hơn so với G5
Plus chút đỉnh, ở mức 5,5 inch. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên G5S Plus
so với G5 Plus nằm ở cụm camera kép thông số 13 MP ở mặt lưng.
15. Motorola Moto Z2 Force
Moto
Z2 Force được trang bị tất cả mọi thứ người dùng có thể kì vọng ở một
chiếc điện thoại cao cấp. Theo Business Insider, máy có khả năng vận
hành nhanh chóng, màn hình hiển thị tốt cùng camera chất lượng cao.
Dù
vậy, Moto Z2 Force dường như lại hơi phụ thuộc vào Motorola Mods, loạt
phụ kiện có thể gắn kèm lên điện thoại mà Motorola ra mắt, bao gồm loa
ngoài và viên pin lớn hơn. Không có những phụ kiện này, Moto Z2 Force
không đủ khả năng để được xếp vị trí cao hơn trong danh sách này.
14. Apple iPhone SE/6S/6S Plus
Sở
dĩ ba chiếc điện thoại này được nhóm lại với nhau là bởi chúng cùng
được ra mắt 2 năm trước, có thông số tương đương nhau và đều là những
chiếc máy tuyệt vời.
Apple mới đây đã
trình làng iOS 11 và tất cả những chiếc máy này đều có thể vận hành
hoàn hảo với nó. iPhone SE, 6S, 6S Plus đều được trang bị camera tuyệt
vời và cảm biến vân tay TouchID. Một điểm cộng nữa nằm ở chỗ chúng vẫn
có… jack cắm tai nghe 3,5 mm.
13. HTC U11
U11
được HTC trang bị camera được đánh giá cao, hiệu năng tốt cùng một
thiết kế bóng bẩy khá thú vị. Máy sở hữu một tính năng khá thú vụ cho
phép người dùng bóp thân máy để mở một số ứng dụng hoặc chạy một số tác
vụ.
Business Insider đánh giá HTC
U11 là một chiếc điện thoại Android tuyệt vời nhưng có hai điểm trừ nằm ở
việc không có jack cắm tai nghe 3,5 mm và viền màn hình khá dày.
12. LG G6
LG
G6 không cần bàn cãi quá nhiều là chiếc điện thoại tốt nhất của LG. Với
nó, LG cuối cùng cũng mang đến cho người dùng một thiết bị có ngoại
hình cao cấp và có khả năng chống nước.
Máy
cũng có cụm camera kép ở mặt lưng chất lượng cao cùng màn hình
dài-hơn-trung-bình cho phép người dùng tận hưởng nội dung tốt hơn so với
tiêu chuẩn truyền thống.
Một điểm
trừ của G6 nằm ở chỗ máy chỉ được trang bị một con chip không mới. Theo
đó, chip Snapdragon 821 của nó đã bị đè bẹp bởi chip 835 chỉ hai tháng
sau khi LG G6 ra mắt. Trong khi đó những đối thủ như Galaxy S8 lại có
con chip mới này.
11. Essential Phone
Essential
Phone là một chiếc điện thoại thú vị với viền màn hình gần như tốt giản
hoàn toàn cùng thân máy cấu thành từ các chất liệu cao cấp là gốm và
titanium.
Máy vận hành dựa trên một
phiên bản Android gần như nguyên gốc. Hiệu năng tốt và chất lượng ảnh
chụp tốt là hai điểm cộng trên chiếc điện thoại đầu tiên của Essential
này.
10. Samsung Galaxy S8/ S8 Plus
Samsung
Galaxy S8/ S8 Plus là một trong những smartphone đẹp nhất thời điểm
hiện tại. Theo đánh giá của Business Insider, chiếc máy này thú vị hơn
iPhone 8 trong khi lại gọn hàng hơn Note8.
Với
S8 và S8 Plus, Samsung tiếp tục hoàn thiện thiết kế vôn trước đó đã trở
thành một biểu tượng của mình là màn hình cong tràn cạnh.
Hai
chiếc máy này cũng có màn hình dài hơn bình thường cho phép người dùng
có không gian hiển thị lớn hơn trong mộ thân máy nhỏ hơn.
Cả
hai đều hỗ trợ sạc và sạc nhanh không dây trong khi đó được bảo mật
bằng công nghệ nhận diện mống mắt. Chất lượng camera hàng đầu cũng là
một điểm cộng không thể không nhắc đến.
8. Apple iPhone 7 và iPhone 7 Plus
Apple
iPhone 7 và iPhone 7 Plus được trang bị thiết kế chống nước, camera
tuyệt vời ngay cả trong điều kiện thiếu sáng và một con chip mạnh mẽ.
Đặc
là điểm mạnh trên chiếc iPhone 7 Plus là cụm camera kép ở mặt lưng. Nó
cho phép người dùng chụp ảnh với những hiệu ứng làm mờ, bokeh chuyên
nghiệp.
Camera thứ cấp có ống kính
telephoto cho phép điện thoại có thể zoom quang học 2x. Khác với zoom kí
thuật số, zoom quang học cho phép bạn phóng lớn hình ảnh nhưng không
làm mất chi tiết.
7. Razer Phone
Razer
Phone được nhà sản xuất quảng bá là điện thoại cho game thủ với màn
hình hỗ trợ chơi game cực kì trơn tru - nó có thể đạt tốc độ 120 khung
hình trên giây, trong khi đó con số này trên hầu hết điện thoại là 60.
Razer
có một thiết kế chất lượng cao. Máy có phần viền trên và dưới màn hình
khá dày và kém hấp dẫn, đổi lại người dùng có hai hệ thống loa hứa hẹn
những trải nghiệm giải trí tuyệt vời.
7. Samsung Galaxy Note 8
Với
thiết kế đẹp, viền màn hình siêu mỏng, màn hình hiển thị tốt, hiệu năng
tuyệt vời, camera kép “vi diệu” cùng với đó là bút S-Pen, Note8 xứng
đáng là một trong những chiếc phablet đáng mua nhất hiện có trên thị
trường.
6. OnePlus 5T
OnePlus 5T là chiếc smartphone thu hút khá nhiều sự chú ý thời gian gần đây khi có giá bán tốt so với những gì mang lại.
Có
thể bạn sẽ bất ngờ khi biết OnePlus 5T có tính năng chụp hình chân dung
được Business Insider đánh giá có thể cạnh tranh với những gì iPhone X
hay Pixel 2 mang lại. Điểm cộng nữa dành cho thiết bị này nằm ở việc nó
chạy Android gần như nguyên bản.
5. Pixel 2
Pixel
2 có thể không phải là chiếc điện thoại Android đẹp nhất bạn có thể mua
nhưng nó là “vũ khí bí mật” cho trải nghiệm Android thuần nhất và hoàn
hảo.
Điều này đồng nghĩa với việc
người dùng lúc nào cũng có thể nhận được những bản cập nhật sớm nhất.
Camera chất lượng cao, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin tốt cũng là
những yếu tố giúp Pixel 2 có mặt trong top 5 điện thoại tốt nhất do
Business Insider đánh giá.
4. Google Pixel 2 XL
Google
Pixel 2 XL có tất cả những tính năng khiến Pixel 2 là một chiếc
smartphone tuyệt vời nhưng có màn hình lớn hơn và thiết kế mới hơn. Đáng
tiếc là sai khi ra mắt, nhiều người dùng phản hồi màn hình của chiếc
Google Pixel 2 XL gặp phải nhiều vấn đề tồi tệ.
3. iPhone 8
Không
có nhiều khác biệt về ngoại hình so với thiết bị tiền nhiệm, iPhone 8
không được nhiều trang công nghệ đánh giá cao (bằng iPhone X) thế nhưng
không thể phủ nhận nó là một chiếc điện thoại tốt với thiết kế kim loại -
kính, hiệu năng tốt và camera tuyệt vời.
So với iPhone 7, bổ sung đáng giá nhất trên chiếc máy này là khả năng hỗ trợ sạc không dây.
2. Apple iPhone 8 Plus
iPhone
8 Plus về cơ bản là một chiếc iPhone 8 với màn hình lớn hơn và cụm
camera kép ở mặt lưng. Hệ sinh thái của Apple luôn khiến những chiếc
iPhone trở nên hấp dẫn. Không ít người còn chia sẻ iOS chính là thứ
khiến họ gắn bó với iPhone sau nhiều năm.
1. Apple iPhone X
Với
màn hình OLED gần như phủ kín mặt trước và thiết kế hoàn toàn mới, có
thể nói sau rất nhiều năm iPhone mới lại trở nên thú vị tới vậy. Có một
điểm trừ trên chiếc điện thoại này nằm ở việc nó có giá khá cao, tới
1.000 USD. Ở Việt Nam, iPhone X có giá 29,99 triệu đồng khởi điểm.
theo Saostar
Hố đen phải nôn ngôi sao ra khi vừa nuốt vào
(Bí ẩn khoa học)
-
Một nửa khối lượng của ngôi sao sẽ bắn ra bên
ngoài, một nửa còn lại theo những dòng dịch chuyển hình xoắn ốc chui
thẳng vào hố đen.
Trang Independent cho biết,
giới thiên văn học đã ghi lại được một cảnh tượng chưa từng có trong
lịch sử thiên văn của loài người: Hố đen vũ trụ đang nuốt một ngôi sao
rồi... nôn ra ngay lập tức.
Cụ thể, khi đang theo
dõi một ngôi sao có kích cỡ bằng với Mặt trời bị hố đen từ từ "xé xác",
các nhà thiên văn đã phát hiện hình ảnh một cột lửa vọt ra từ chính giữa
tâm hố.
Tuy nhiên, lực hấp dẫn cực lớn của các lỗ
đen gây biến dạng, bóp méo ngôi sao hoàn toàn. Hệ quả là một nửa khối
lượng của ngôi sao sẽ bắn ra bên ngoài, một nửa còn lại theo những dòng
dịch chuyển hình xoắn ốc chui thẳng vào hố đen.
Dù kích thước hố đen bình thường bằng 1/15 kích thước Mặt trời nhưng có khối lượng gấp cả triệu lần.
Trong
quá khứ, giới khoa học đã nhiều lần được chứng kiến cảnh tượng hố đen
vũ trụ hủy diệt những ngôi sao. Và cột lửa này thường là sản phẩm sau
cùng, khi hố đen đã "nuốt" trọn vẹn con mồi của nó.
Dù
với kích thước nhỏ nhưng chúng vẫn thể hiện sự "háu ăn" bằng cách cố
gắng tiêu thụ một ngôi sao có kích thước lớn hơn. Theo tính toán, để ăn
hết ngôi sao, hố đen sẽ phải mất khoảng một triệu năm nhưng thời gian
này khá ngắn trong vũ trụ.
Ông Sjoert van Velzen -
trưởng nhóm thiên văn cho hay: "Hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp. Đây là
lần đầu tiên chúng ta được quan sát toàn bộ quá trình hố đen nuốt sao và
sự giải phóng lửa plasma ngay sau đó".
Theo
các chuyên gia, cột sáng này được gọi là Astrophysical jets – phản lực
vật lý thiên văn. Hiện tượng này xảy ra do hố đen hút vật chất từ ngôi
sao theo đường xoắn ốc, khi tụ vào tâm, các vật chất va chạm vào nhau
với tốc độ ánh sáng, tạo nên sự bùng nổ vượt qua cả lực hút của hố đen.
Clip NASA cung cấp về việc hố đen phải nhả ngôi sao sau khi nuốt.
Mấy hôm trước thấy bạn bè trích dẫn và bình luận về
nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ của PGS Bùi Hiền, tôi còn thấy mừng cho
thầy giáo cũ của mình.
Giới làm khoa học như chúng tôi, nếu được nhiều người quan tâm tới công
trình nghiên cứu của mình, sẽ thường lấy làm mừng lắm. Các phản biện
trái chiều trong học thuật thậm chí còn được trông đợi, bởi chính sự
phản biện sẽ giúp nhà khoa học nhìn nhận lại nghiên cứu để hoàn thiện nó
một cách thuyết phục hơn.
Tuy nhiên, khi nhiều người, trong đó có cả những trí
thức, dồn dập "ném đá" nghiên cứu của ông, lăng mạ ông bằng những từ ngữ
xấu xí nhất, tôi thấy xót xa và nhận ra một điều gì đó rất không ổn.
Việc phản ứng lại cái mới là một hiệu ứng thường thấy.
Nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp Pierre Bourdieu đã giải thích hiện
tượng phổ biến này bằng khái niệm "Habitus" - là tập hợp kết quả của quá
trình học tập, trải nghiệm, tiếp xúc… Các quá trình ấy hình thành, đan
xen và khắc sâu vào trí não con người thành những mô hình hành vi, những
phương thức nhìn nhận, ứng xử và đánh giá, phản ứng trước các sự vật,
hiện tượng xã hội. Khái niệm "Habitus" của Bourdieu cũng giúp ta hiểu
rằng khi các thói quen và tâm thế đã được khắc sâu vào trí não con người
như một kiểu vô thức thì những tácđộng
nhằm thay đổi thói quen và tâm thế đó luôn nhận được những phản ứng
ngược chiều gay gắt. Đây chính là lý do các luận điểm mới thường khó
được chấp nhận ngay từ đầu.
Một ví dụ điển hình là sự khám phá của Galileo về việc
Trái đất quay xung quanh Mặt trời - ngày nay được coi là một sự thật
hiển nhiên, nhưng vào ngày đưa lý thuyết này ra, ông suýt bị đưa lên
giàn thiêu. Vấn đề cải cách chữ viết cũng vậy. Trung Quốc,
khi quyết định thay chữ phồn thể bằng chữ giản thể, đã vấp phải rất
nhiều phản ứng; và Đài Loan - nơi dùng chung hệ thống chữ phồn thể đã cự
tuyệt việc chuyển đổi sang hệ thống chữ mới. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy, việc dùng chữ giản thể đã giúp chữ Hán phổ biến rộng rãi hơn trong
cộng đồng quốc tế và giảm nhẹ gánh nặng học chữ cho trẻ ở trong nước.
Việc cải cách chữ Quốc ngữ ở Việt Nam cũng không phải
là vấn đề mới, trước đây Hồ chủ tịch cũng đã dùng "kách mệnh" hay "zân
tộc" thay cho "cách mệnh" và "dân tộc". Nhiều văn sĩ và nhà khoa học
trước như ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Nguiễn Ngu Í, ông Nguyễn Vĩ… cũng đã
đề xuất và cổ động việc cải cách chữ quốc ngữ nhưng đều không thành. Các
văn sĩ này đều xuất phát từ một luận điểm chung là chữ quốc ngữ, theo
thời gian, đã bộc lộ nhiều bất hợp lý như việc dùng hai tới ba chữ cái
để biểu đạt một âm vị (ví dụ: C, Q, K hay GI, D, R) hoặc việc phải dùng
hai chữ cái để biểu đạt một phụ âm (ví dụ: CH, NG, TH). Đây là những
hiện tượng bất quy tắc, và bởi chữ viết mang tính ước lệ, nên với nhiều
trường hợp, ví dụ như tại sao dùng GI mà không dùng D, giáo viên cũng
không thể giải thích một cách logic cho học sinh. Điều này gây khó khăn
cho người học, đặc biệt cho trẻ em hay người nước ngoài học tiếng Việt.
Điều này cho thấy nghiên cứu của PGS TS Bùi Hiền là có
căn cứ khoa học và đáng được trân trọng, dù kết quả của ông có được áp
dụng hay không. Cá nhân tôi thấy việc thay đổi hoàn toàn hệ thống hiện
thời sang hệ thống chữ của ông là điều khó có thể thực hiện, nhưng việc
đơn giản hóa chữ viết mà ông hướng tới không phải không thể ứng dụng ở
một khuôn khổ nào đó. Những đề xuất cải cách ký âm tiếng Việt của ông
Nguyễn Văn Vĩnh trước đây cũng đã không được ủng hộ, nhưng chỉ một thời
gian ngắn sau đó các quy ước về việc bỏ dấu và mũ của ông (như dấu huyền
= f, dấu sắc = s, chữ â = aa, ô = oo…) đã được ứng dụng trong điện tín
và giờ trở thành cách gõ telex thông dụng vàquen thuộc của người dùng điện thoại hay máy vi tính.
PGS TS Bùi Hiền, với tôi, người học trò của ông ở Đại
học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ - ĐH QGHN), luôn
là một hình mẫu về đạo đức, trí tuệ và sự cống hiến hết mình cho khoa
học. Lần này, những gì ông đã làm - nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thầm
lặng trong suốt 40 năm; không tiêu tốn một đồng tiền thuế nào của nhân
dân - tiếp tục là một lao động chân chính, đáng trọng.
Với tinh thần đó của một nhà khoa học, những phản ứng
và tranh luận trái chiều, tôi tin, sẽ không làm ông gục ngã. Nhưng những
chỉ trích và mạt sát cá nhân với ông là điều không thể chấp nhận được. Thói
quen bảo thủ, co rúm lại trước những gì mới mẻ; tệ hơn là bài bác, chối
bỏ cái mới sẽ khiến nhiều ý tưởng không có cơ hội để xuất hiện và sống
sót. Xã hội nào, theo tôi, cũng cần có càng nhiều càng tốt những con
người không chấp nhận lối mòn, luôn loay hoay đổi mới, sáng tạo. Họ sẽ
tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng.
Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Ai cũng có
quyền tham gia tranh luận về học thuật, miễn là bằng một thái độ có văn
hóa; bằng những luận điểm rõ ràng và hơn hết, bằng tinh thần tôn trọng
cái mới, cái khác biệt.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét