Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

HÁT NỮA ĐI, ĐỜI! 32

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những bản hit triệu view của ‘thánh chế’ Củ Tỏi

Đời sống - Xã hội -

Bên cạnh “hit” chế “Con người ta”, Củ Tỏi Nguyễn Tiến Dũng còn là người “khai sinh” ra loạt clip nhạc chế bá đạo khác, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ của cư dân mạng.

Bất chợt nổi tiếng với những clip nhạc chế hài hước “khó đỡ”, anh chàng Nguyễn Tiến Dũng hẳn không còn là một thanh niên xa lạ gì với cộng đồng mạng. Nếu facebook cá nhân của Tỏi có hơn 3,5k bạn bè và ngoài 100k lượt theo dõi thì những clip nhạc chế của chàng trai 9X này cũng có số lượng like và share không hề kém.

“Thánh chế”, “Con người ta” là những cái tên mà các bạn trẻ hay dùng để gọi Nguyễn Tiến Dũng.

Facebook cá nhân của Tỏi với lượt theo dõi tăng cấp số nhân theo từng ngày
Con người ta -“Đứa con” làm nên tên tuổi của thanh niên 9X
Con người ta là bản nhạc chế “ làm mưa làm gió” nhất của 9x khi bản gốc chạm mốc 1 triệu lượt xem trên facebook và được nhiều fanpage khác chia sẻ. Clip này được Củ Tỏi chế từ hit Vợ người ta của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Bên cạnh lối dùng từ độc đáo, hài hước, sự xuất hiện với hình hài của một học sinh còn đeo khăn quàng đỏ của anh chàng trong video cũng khiến người xem thích thú.
Xăng is my everything - Tiên Tiên phiên bản Củ Tỏi
Lấy cảm hứng từ việc xăng tăng giá kết hợp với beat My everything của Tiên Tiên, Tỏi hài hước đã cho ra đời một bản nhạc chế thỏa mãn tâm lý “ức chế” của người tiêu dùng với những ca từ hết sức “thấm thía”.
Vì tôi còn ế - Chế thả ga!
“Bắt quàng làm họ” với hit Vì tôi còn sống của Tiên Tiên, Vì tôi còn ế khiến người xem cười ngả ngửa với những biểu cảm siêu “bựa” và lời bài hát siêu “teen” nói lên nỗi lòng của F.A lâu năm. Với gần 500k lượt xem, Vì tôi còn ế đem về cho Củ Tỏi “tiếng” lẫn “tai” khi được so sánh là anh em với Lệ Rơi.
Tội cho Á hoa Củ Tỏi - Bản chế “thần thánh” về sự cố trao nhầm vương miện
Nhập cuộc với trào lưu chế về sự cố tại đêm chung kết Miss.Universe 2015, Tỏi đã cấp tốc cho ra đời bản chế mang tên “Tội cho Á Hoa Củ Tỏi” lấy beat từ bài hát “Tội cho cố gái đó” của ca sĩ Khắc Việt. Vừa tung ra khoảng 2 phút 19 giây, video đã có 215 lượt like và 169 lượt xem. Chỉ tính trên facebook cá nhân của Tỏi, clip chế này đã có gần 200k lượt xem.
Liên tục được đón nhận với những clip nhạc chế cực kì hài hước và ý nghĩa, Củ Tỏi Nguyễn Tiến Dũng đã khẳng định khả năng cập nhập thời cuộc và sáng tạo lời bài hát của mình. 9X Sài thành này hứa hẹn sẽ là một gương mặt cực hot và sẽ ngày càng được các bạn trẻ yêu thích với những sản phẩm hài độc đáo và gần gũi của mình.

Những bài thơ chế vui hài hước nhất

Những bài thơ chế vui hài hước nhất

Tổng hợp những bài thơ chế hài hước nhất về nhiều mặt của cuộc sống: tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình...


Con gà


Gà mà không gáy là con gà chiên.
Gà mà hay gáy là con gà điên.
Đi lang thang trong sân ,bắt con gà, bỏ vô nồi.
Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà.
Gà mà không gáy là con gà gay.
Gà mà không gáy là con gà toi.
Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.
Ăn lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm


Ba là con cá mập...


Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la ... quốc hết 1 con bò.
Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la ... Nấu với mì ăn liền.
Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh, la là lá la la ... Cướp hết 1 ngân hàng.
Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà. Lung lay lung lay tình Mẹ tình cha, Lung lay lung lay hai tiếng...ra toà. He he !


8/3 xui xẻo


Mồng 8/3 em ra ngoài đồng,
chọn một bông hoa như con heo tặng bạn gái.
Nào bông nào ọe ,nào bông nào bông ghê.
1 phút 3 giây, bạn đã bay lên trời



Bí kíp làm thơ


Làm thơ mình vốn không quen
Nhưng vì...muốn quá nên xen một bài
Bài này không được quá dài
Cũng không được ngắn kẻo hoài phí công
Làm thơ phải có...màu hồng
Có mây,có gió bềnh bồng lướt bay
Làm thơ phải có mê say
Đã làm là suốt đêm ngày không thôi
Không nên chỉ biết viết,ngồi
Phải ra ngắm cảnh,nhìn trời...lấy thơ
Khi nào đầu óc lơ mơ
Học bài thì khó,làm thơ rất vào
Mỗi khi cảm xúc tuôn trào
Chính là đất nặn để "nhào" ra thơ
Khi nào đầu óc lơ mơ
Nói gì thế nhỉ?Ơ ơ...hết rồi
Chú ý quan trọng : Đây không phải là bí kíp thật.Bạn nào làm theo là thành thơ...dở hơi ăn canh mồng tơi đó!HÌ HÌ




Bắc thang lên hỏi ông trời phần 2


- Bắc thang lên hỏi ông trời.
- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
- Ông trời, ổng bảo rằng không
- Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi

-Vậy cho con hỏi ông trời
-Boy xinh, vui tính ,chung tình còn không?
-Ông trời, ổng bảo sao không!!!
-Boy xinh,chung thủy ngàn năm vẫn còn...



Thơ: Học trò trùm mềm đánh thầy giáo


Tuổi thơ đâu biết được rằng
Nếu đánh thầy giáo tội tăng thế nào
Cho nên cả lũ nhao nhao
Nghĩ ra những kế ai nào chẳng hay
Thầy giáo đâu biết chuyện này
Không tình, không cảm, tự hay ý mình
Làm cho mấy cậu học sinh
Tâm lý bị ức đi tìm kế sâu
Chúng trùm khăn bịt kín đầu
Đánh thầy một trận thầy đau nhớ đời
Qua đây xin có mấy lời
Ai làm nghề giáo coi đời phải vui
Phải thương em nhỏ ngậm ngùi
Thiếu cơm rét áo người mùi không thơm
Việc gì, phải hiểu nguồn cơn
Ngoài truyền kiến thức phải bông lơn đùa
Học sinh, con nhỏ sớm trưa
Cần nghề sư phạm vui đùa dạy con
Học sinh tình nghĩa sắt son
Dù đi khắp nước thầy còn trong tim!


Thơ tình yêu chăn gối


Đã là người bạn trăm năm
Tránh sao những lúc ăn nằm với nhau
Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt, nhớ nhau suốt đời
Vậy nên cậu hãy nhớ lời
Xếp hình là chuyện muôn đời vẫn nên
Nó xua đi những muộn phiền
Nó là hành động gắn liền tình yêu
Thế nên không ít thì nhiều
Cũng lên lắp ghép thì yêu mới bền
Không nên phân biệt dưới trên
Lúc xuôi lúc ngược, lúc nên khoan, dồn
Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Yêu nhau bằng lưỡi, bằng l.. bằng tay

Xét về cái chuyện văn chương
Chung quy cũng để lên giường mà thôi
Người hay thi phú ở đời
Trai thời dâm đãng, gái thời lẳng lơ
Như ông Bá Hổ giỏi thơ
Một mình chín vợ, mối tơ lạ thường
Rồi thì bà Hồ Xuân Hương
Ba chồng chết cả, quả phường sát phu
Như ta, là bậc chân tu
Cho nên thơ mới lãng du khác thường
Cõi đời, chẳng chút vấn vương
Nên thơ như ngọc, lời thường như hoa
Nay ngươi đọc, nên in ra
Đóng trong khung kính, treo nhà mà xem
Đọc ngày rồi lại đọc đêm
Ắt là trí tuệ sẽ thêm rạng ngời
Mỗi khi mà gái đến chơi
Ngước nhìn thơ ấy, tất thời sẽ yêu


Thơ cúm gia cầm


- Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên.
- Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi.
- Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.
- Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi.
- Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.
- Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.




Thơ vui về Flappy Bird


Sống ở xứ này thật lạ, chim vừa lên đã phải hạ xuống
Anh Đông có con chim
Ngày 5 vạn Mỹ kim
Thiên hạ nghe sửng sốt
Nên sôi sục đi tìm
Được dăm bữa, nửa tháng
Anh sợ quá, cắt chim
Nửa đêm tôi ngồi viết
Mấy chữ bye bye chim.




Thử làm vợ


Có một anh chàng nọ
Làm quần quật luôn tay
Nên bỗng ghen với vợ
Được ở nhà suốt ngày

Anh chàng than với Chúa:
“Con khổ quá Chúa ơi
Ngày phải làm 10 tiếng
Trong khi, vợ thảnh thơi

Con xin thành cô ấy
Còn cô ấy thành con
Cho nếm thử mùi vị
Thử làm chồng có ngon?”

Chúa thương tình đồng ý
Đổi giới tính hai người
Cô vợ không ý kiến
Còn chồng sung sướng cười

Sáng hôm sau tỉnh giấc
Chàng vội vã nấu ăn
Hò hét kêu con dậy
Rồi quýnh quáng gập chăn

Sắp từng cái quần áo
Cả bốn “đứa” trong nhà
Cho ăn, đèo đi học
Cuống lên vì trường xa

Rồi quay về đi chợ
Hoa quả với thức ăn
Đồ bẩn đem đi giặt
Kẻo “chồng” về cằn nhằn

Đoạn quay sang chế biến
Nấu ăn cho thật ngon
Tranh thủ chờ cơm chín
Phi tới trường đón con

Ăn xong lại rửa bát
Lau bếp núc sàn nhà
Tắm cho mèo, cho chó
Toàn những việc đàn bà

Chưa được nghỉ một tí
Lại phải đưa con đi
Học thêm và học nếm
Chuẩn bị thi học kỳ

Loanh quanh mà nháy mắt
Trời đã chuyển sang chiều
Lại đón con, nấu nướng
Rồi phục dịch “chồng” yêu

(Sau khi rửa xong bát
Thì đã 21 giờ
Anh “chồng” mà trước đó
Là vợ - cứ nằm chờ)

Một ngày thở ra khói
Vừa leo lên giường nằm
“Chồng” đã khều chân gãi:
Chúng mình chơi “đào hầm”!

Dù trong lòng không thích
Vì mệt rũ cả người
Nhưng vẫn cứ phải cố
Giúp chồng được “xả hơi”

Sáng hôm sau gặp Chúa
Anh vội vã khẩn cầu:
“Làm đàn bà mệt quá
Con không thích nữa đâu!

Con đã biết lỗi lớn
Có mắt mà như không
Giờ con mới thấy khổ
Xin trở lại làm chồng!”

Chúa vuốt râu cười lớn:
“Ta mới vui làm sao
Khi con đã hiểu rõ
Làm vợ mệt thế nào

Giờ con muốn trở lại
Ta có tiếc gì đâu
Nhưng phải sau 9 tháng
Vì con đã dính… “bầu”




Chồng yêu


Lỗ mũi mười tám gánh long,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o …
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng cơm.
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.




Lang thang


Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Tìm sung tìm sướng cả cuộc đời
Ngẫm nghĩ quê mình sao nghèo thế
Hai bưa cơm cà chẳng có ăn
Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Ngẫm nghĩ người ta sao giàu thế
Tiền tiêu không hết đem đi nhậu
Tối đến la cà quán bar sang
Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Đã tiêu tiền như lá rụng mùa thu
Nhưng nghĩ lại được gì trong đó
Thôi ta về với quê mạ thương yêu
Dù quê mạ còn nghèo còn khổ
Nhưng tình người ấm áp bao dung
Che chở ta trong cơ hàn khó nhọc
Và nuôi ta khôn lớn nên người




Lo toan đám cưới


Cưới nàng, anh toan dẫn voi,
Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn.
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân .
Miễn là có thú bốn chân,
Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng.
Chàng dẫn thế, em lấy làm sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là…
Người ta thách lợn thách gà,
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang.
Củ to thì để mời làng,
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi.
Bao nhiêu củ mẻ, chàng ơi !
Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà.
Bao nhiêu củ rím, củ hà,
Để cho con lợn, con gà nó ăn…




Bắc thang lên hỏi “Ông trời” phần 1


“Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua”
Lại.. leo xuống, rảnh rồi lại lên hỏi tiếp:
“Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời hai má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba”
Sợ quá… thui,, leo xuống tiếp
“Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với “gái” có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền”
Leo xuống…chạy đi mua liền
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con muốn cua gái mong trời dạy con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao dạy mà”
sợ quá lại leo xuông…




Bí kíp chọn vợ


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!

Nhưng:


Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà!


Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!

Nhưng:

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em đây ngáy
Trộm tưởng Thiên Lôi chạy cao giò!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng, đi... cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.

Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn!

Nhưng:


Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua... bàn chải đánh răng!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bỡi vì vừa đủ "một người" ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen!


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Ưô? máu phu quân chạy thấy mồ

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

Chế lời Quốc ca và ý thức về tính biểu tượng

Thứ Tư, 04/11/2015 06:03
(Thethaovanhoa.vn) - Vụ hát Quốc ca “chế lời” có diễn biến mới khi ngày 29/10 Phòng An ninh (PA 83) CA TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ “chế” lời Quốc ca và tổ chức hát nơi công cộng sang CA Bình Thạnh để giải quyết.
Chuyện sai phạm thì đã có pháp luật quy định và xử lý nhưng điều đáng nói ở đây, là ý thức rất kém của những người từ đó đến nay vẫn vô tư cho rằng, cái gì có sẵn cũng có thể “tái tạo” được, bất chấp những đặc thù văn hóa, kể cả những biểu tượng mang tính thiêng liêng. Nhìn ra thế giới
Hát nhạc chế không phải là chuyện lạ, không chỉ ở Việt Nam mà còn đầy rẫy ở khắp nơi. Nhạc gì cũng chế, có cái thành “hit” trong đời sống âm nhạc của công chúng, nhưng chỉ là hát vui trên bàn nhậu. Các lời ca như “Đô trung bình là bốn xị, tệ lắm cũng vài chai…” (chế từ bài Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn); hoặc “Bia nào cũng là bia, bia chai cũng là bia, bia mộ cũng là bia”  (chế từ bài Ru ta ngậm ngùi của Trịnh Công Sơn)…
Nhưng cho đến nay, ngay cả những bài hát chế lời hát vui trên bàn nhậu dăm bảy người, cũng chưa ai chế lời từ Quốc ca. Có lẽ họ ý thức được rằng Quốc ca là một biểu tượng thiêng liêng, không nên có những hành vi sửa đổi dù chỉ để đùa vui. Điều này khác hoàn toàn với vị giám đốc chế lời quốc ca rồi bắt 500 công nhân cùng hát, cho thấy ý thức đối với Quốc ca là quá kém.
Hát Quốc ca luôn là nghi thức thiêng liêng, trong ảnh các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) hát Quốc ca trong Lễ chào Cờ. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
Đứng về mặt pháp lý, nếu xem bản nhạc chế lời từ quốc ca của vị giám đốc nọ là một tác phẩm phái sinh, thì để làm điều này người thực hiện cần xin phép tác giả (hoặc đại diện quyền tác giả), được tác giả cho phép thì mới thực hiện.
Nước Mỹ có thể xem là vương quốc của nhạc chế. Nhạc nào cũng chế và chế rất hay, thậm chí người chế lại lời (parodist) còn ẵm nhiều giải Grammy. Trong số ấy Weird Al Yankovic có thể được xem là một ông vua không ngai của nhạc chế. Ông “chế” từ những bài hit của Michael Jackson, Madonna, Nirvana… và biến thành hit của riêng mình. Công chúng khoái nghe nhạc Yankovich vì ở đó có sự giễu nhại, châm biếm, đả kích uyên thâm. Trong sự nghiệp hát nhạc chế của mình, Yankovic đã xuất bản gần 30 album, cái nào cũng là best-seller.
Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ có ai kể cả Yankovic “chế” lại, Star-Spangled Banner, bài quốc ca Mỹ và cả Amazing Grace bản thường được coi là "quốc ca" chính thức của người da đỏ Mỹ. Có những giới hạn không thể vượt qua. Điều này cho thấy rằng dù ở đất nước mà các nghệ sĩ luôn“muốn gì làm đó” người ta cũng có một ý thức rất cao đối với quốc ca, đối với biểu tượng của đất nước.
Tuyệt nhiên không phải chuyện đùa
Ở Việt Nam, ý thức về tính biểu tượng dường như vẫn đang bị xem thường một cách thản nhiên. Hôm 17/10, tại sân Hoa Lư (TP.HCM) đã diễn ra lễ hội hóa trang Cosplay theo tinh thần truyện tranh Nhật.
Lễ hội này đã có từ nhiều năm nay và là một sân chơi ưa chuộng của các bạn trẻ. Nhưng đáng nói là tại lễ hội này lại lọt thỏm một vài hình ảnh phản cảm khi có bạn trẻ vận bộ đồ quân phiệt Nhật và cả bộ đồ sĩ quan SS (phát xít Đức).  Có lẽ họ đã quên đọc lại lịch sử và quên những đau thương từ những bộ đồ quân phiệt trên.
Cách đây 10 năm, hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh, trong phút bốc đồng đã mặc một bộ đồ phát xít mà ngay sau đó tờ The Sun đã đăng lên trang bìa với dòng chữ “Harry Nazi” (Harry phát xít) và cũng lần đầu tiên, tại trang 2 tờ này, đã có một bài xã luận cực kỳ nghiêm túc về lòng yêu nước. Hoàng tử Harry sau đó đã phải xin lỗi.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói về 'chế Quốc ca': 'Nên xử lý theo hướng giáo dục'

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói về 'chế Quốc ca': 'Nên xử lý theo hướng giáo dục'

“Xử lý những người sai phạm là cần thiết, nhưng chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho họ sửa chữa sai lầm. Bởi, xử phạt thế nào, cái đích cuối cùng vẫn là việc giáo dục, nhắc nhở ý thức chung của cộng đồng về Quốc ca”.

Nêu hai trường hợp nói trên để thấy rằng, với những sự việc tương tự, người nắm chức vị cao trong xã hội, cần có ý thức cao vì hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người (trường hợp của Hoàng tử Harry là như vậy).
Trở lại với trường hợp của vị giám đốc chế lời quốc ca, ý thức lệch lạc của ông ta trước mắt là ảnh hưởng đến 500 công nhân mà ông ta bắt họ phải hát, chưa tính đến những người đã phải nghe bài này và bài hát được hát trong một buổi lễ chính thức chứ không phải hát vui trên… bàn nhậu.
Những người giữ những chức vụ quan trọng và có tác động đến nhiều người, xã hội đòi hỏi họ có những mẫu mực, ý thức của vị giám đốc chế lời quốc ca đáng trách là ở chỗ đó.
Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Xem tiếp...

Xem phim: "Thủ Lĩnh Nô Lệ"

(ĐC sưu tầm trên NET)
9
Của bạn:
0/10
Đánh giá 9 từ 1 thành viên
Thủ Lĩnh Nô Lệ - Spartacus 1960 là bộ phim nói về người anh hùng La Mã Thracian Spartacus (Kirk Douglas đóng) sinh ra và lớn lên như một nô lệ. Bị kết án tử hình vì dám cắn một cảnh vệ La Mã, anh được bán cho Batiatus, một nhà buôn và chuyên viên đào tạo võ sĩ giác đấu. Spartacus đang được huấn luyện để trở thành võ sĩ giác đấu tại lò võ của Batiastus, thì có hai người đàn ông thế lực từ Rome đến với vợ họ. Những bà vợ hư đốn này muốn giải trí bằng cách xem các đấu sĩ đánh nhau đến chết. Trong một trận đấu, Spartacus so tài với một đấu sĩ da đen tài năng nhưng hung dữ và anh đã giết gã. Hiểu mình đang trở thành công cụ giúp vui cho người khác bằng chính sinh mạng của mình và đồng đội, Spartacus tiến hành cuộc cách mạng nô lệ, lan tràn trên một nửa nước Ý với số nô lệ dưới trướng anh tăng nhanh.
http://hdonline.vn/phim-spartacus-thu-linh-no-le-9968.html 
Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 514

(ĐC sưu tầm trên NET)


Đề nghị cấp “thẻ đặc biệt” cho hình sự đặc nhiệm TP.HCM

29/11/2016 09:38 GMT+7
    TTO -  Đây là nội dung được thiếu tướng Phan Anh Minh - phó GĐ Công an TP.HCM - thông tin tại buổi làm việc của ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - với đội hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA TP.HCM. 
    Đề nghị cấp “thẻ đặc biệt” cho hình sự đặc nhiệm TP.HCM
    Phó giám đốc Công an TP.HCM - thiếu tướng Phan Anh Minh (trái) báo cáo với Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng về tình hình hoạt động của đội hình sự đặc nhiệm - Ảnh: Thuận Thắng
    Buổi làm việc diễn ra ngày 28-11. Tại đây, theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Bộ Công an đã làm việc về đề án tổ chức lại lực lượng hình sự đặc nhiệm. Công an TP.HCM có lấy tên gọi SBC (săn bắt cướp) không quan trọng, mà quan trọng là đề án phải hiệu quả.
    Phải giữ thương hiệu SBC
    Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết chịu trách nhiệm về phòng chống tội phạm xâm hại tài sản không chỉ có đội hình sự đặc nhiệm mà còn có đội phòng chống lừa đảo, trộm đột nhập. Trong năm qua, dù hai đội này đã cố gắng kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự do xâm hại tài sản nhưng vẫn không đạt được chỉ tiêu đề ra.
    Theo thiếu tướng Minh, bước đi của đề án còn dài bởi hầu hết trưởng công an quận huyện muốn giữ lại hình sự đặc nhiệm phục vụ phòng chống tội phạm theo yêu cầu địa phương, không muốn đưa về TP thành lực lượng chung.
    Bộ Công an yêu cầu làm lại đề án và cho thí điểm một cụm gồm 5 quận huyện từ 1-2 năm, sau đó sẽ quyết định tổ chức toàn TP hay duy trì mô hình như hiện nay. Đề án sẽ cho in logo, có thẻ đặc biệt khó bị giả dạng, thẻ có đủ thẩm quyền kiểm tra giấy tờ và tư trang của người nghi vấn trên đường.
    Ông Đinh La Thăng đánh giá trong năm qua, PC45 nỗ lực và đã đạt được kết quả quan trọng, tỉ lệ tội phạm giảm 14-15%.
    Bàn về đề án, ông Đinh La Thăng nói: “Không biết các đồng chí gọi tên gì nhưng phải giữ được thương hiệu SBC trước đây. Nói đến lực lượng SBC là tội phạm khiếp sợ, giờ đội hình sự đặc nhiệm cũng phải thế. Tất nhiên bây giờ khung khổ pháp lý khác, điều kiện 
kinh tế - xã hội cũng khác thì chúng ta phải tính”.
    Ông Thăng đưa ra nhiều đề nghị cho đề án về thiết bị kỹ thuật hiện đại, kết nối thông tin, trình độ ngoại ngữ và quan trọng là đào tạo con người bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng hình sự đặc nhiệm phải năng động sáng tạo, dũng cảm, sử dụng được các phương tiện và đặc biệt phải giỏi võ nghệ. “Lực lượng SBC ngày xưa có chừng 30 ông giỏi võ có tiếng, trộm cướp nghe tên là sợ luôn” - ông Thăng nói.
    Ngoài ra, ông Đinh La Thăng cho biết phải lo nhà ở xã hội, lương thưởng và phải có bảo hiểm đặc biệt cho lực lượng hình sự đặc nhiệm. Công an TP.HCM, các sở ngành phải tìm vị trí xây dựng nơi làm việc, doanh trại cho lực lượng hình sự đặc nhiệm trong thời gian tới.
    Trực thăng chữa cháy: chưa mua được 
thì phải thuê
    Đây là yêu cầu của ông Đinh La Thăng khi làm việc với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM vào chiều cùng ngày.
    Tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa - phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - cho biết trước đây TP.HCM từng có dự tính mua trực thăng dùng để chữa cháy, tuy nhiên do kinh phí quá lớn nên đã tạm gác lại.
    Bà Hoa cho biết hội đồng thẩm định dự án đã tính toán kinh phí mua một chiếc trực thăng chữa cháy bao gồm sân đỗ, điều hành không lưu... lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Điều kiện ngân sách hiện nay chưa thể đáp ứng được. Ngoài ra, kinh phí lớn như vậy sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng.
    Ông Đinh La Thăng vẫn cho rằng với một đô thị như TP.HCM thì trực thăng chữa cháy là rất cần thiết vì du khách, nhà đầu tư nước ngoài khi vào TP.HCM rất quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cháy nổ. Do đó khi chưa đủ tiền mua thì sẽ thuê trực thăng của Tổng công ty Trực thăng thuộc Bộ Quốc phòng để chữa cháy.
    Phương án của ông Thăng là: “Sẽ đặt hàng cho Tổng công ty Trực thăng và đặt số tiền theo hằng năm. Nếu trong năm không có vụ cháy nào xảy ra cần trực thăng chữa cháy thì trả theo một số tiền nhất định. Còn nếu có các vụ cháy mà trực thăng tham gia chữa cháy sẽ trả kinh phí tùy theo số vụ việc tham gia”.
    Theo ông Đinh La Thăng, vấn đề là bàn cho ra cơ chế, nhất là trong bối cảnh ngân sách khó khăn mà Nhà nước dùng tiền đầu tư thì rất khó.
    Cũng tại cuộc làm việc, ông Đinh La Thăng yêu cầu Cảnh sát PCCC TP.HCM rà soát toàn bộ các đối tượng thuộc quyền quản lý. “Đừng để cháy karaoke thì chỉ đạo rà soát karaoke, cháy chợ thì rà soát chợ, cháy chung cư mới rà soát chung cư. Cảnh sát PCCC phải chủ động rà soát trước và có tính toán, phân cấp quản lý như thế nào cho phù hợp nhất” - bí thư Thành ủy nói.
    VIỄN SỰ - SƠN BÌNH

    Thầy giáo Sài Gòn chế bài hát có tên 41 học sinh

    Từ lời hứa với học trò, thầy giáo trẻ Phú Đức đã chế bài hát Điều thầy biết với đầy đủ tên học sinh lớp mình chủ nhiệm.

    Chưa đầy một ngày đăng lên Facebook, clip Điều thầy biết (chế theo bài hát Điều anh biết) của anh Huỳnh Ngô Phú Đức (giáo viên tiếng Anh trường THPT Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM) có gần 2.000 lượt chia sẻ.
    Năm  ngoái, thầy Đức dạy môn tiếng Anh lớp 10B8, năm nay là chủ nhiệm lớp này (11B8). Trong một buổi sinh hoạt, thầy giáo 24 tuổi hứa: "Thầy sẽ chế bài hát đủ tên các em". 
    thay-giao-sai-gon-che-bai-hat-co-ten-41-hoc-sinh
    Thầy Đức (ngoài cùng, bên trái) và học sinh lớp 11B8. Ảnh: P.Đ
    Gắn bó với lớp suốt 2 năm, thầy Đức hiểu cá tính, sở thích, sở trường và sở đoản của từng học trò. Anh mất gần hai tuần để chuẩn bị lời bài hát. "Tôi tranh thủ thời gian sau giờ dạy và soạn giáo án để viết lời. Khó nhất là tên các em phải hợp với nhạc và đúng tính cách, đặc điểm của từng em", anh chia sẻ.
    "Hà, Phương ơi đừng son môi và Nhã cũng như vậy vì son môi thời học sinh không được phép đâu"; "Hậu, Thư, Thắng, Trang, thầy biết rằng các em nghỉ học, đừng nản chí, phải cố gắng trong cuộc sống hơn"... là những câu hát dễ thương trong clip nhạc chế của thầy giáo.
    Clip của thầy Đức nhận được nhiều tình cảm từ học trò 11B8 và học sinh các lớp, trường khác. "Lớp này thật may mắn khi có thầy chủ nhiệm dễ thương như vậy", một nữ sinh chia sẻ.
    Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm, Đức về trường THPT Lê Minh Xuân công tác được ba năm. "Trường ở xa trung tâm, phần lớn các em có cha mẹ làm công nhân, kinh tế khó khăn. Tuy nhiên các em sống rất tình cảm, bạn bè thương yêu nhau và rất quý mến thầy cô", thầy giáo trẻ nói, giọng tự hào.
    Ngoài clip Điều thầy biết, Đức còn làm gần 10 clip chế những bài hát đang được học sinh yêu thích có nội dung gần gũi với hy vọng mang lại niềm vui, sự gắn kết giữa thầy trò.
    Mạnh Tùng

    TPHCM đưa 3 'bài thuốc chữa bệnh' dạy thêm học thêm

    29/11/2016 18:34 GMT+7
      TTO - UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực, trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.
      TPHCM đưa 3 'bài thuốc chữa bệnh' dạy thêm học thêm
      Giờ ra về của một lớp học thêm THPT tại một điểm dạy trên địa bàn Q.3, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng
      Đó là nội dung chủ yếu trong báo cáo về tình hình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP của UBND TP.HCM vừa mới ban hành.
      Xây dựng website hỗ trợ học tập
      Về giải pháp trước mắt, UBND TP.HCM yêu cầu các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hoặc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin.
      Mục đích nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.
      Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập hợp bài giảng ở tất cả các môn học, các bài ôn tập để cung cấp cho học sinh. Song song đó các phòng ban chuyên môn sẽ tập huấn, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tích hợp nội dung dạy học, tập huấn chuẩn bị cho các kỳ thi... để học sinh có thể học tốt tại trường và tự học ngay tại nhà.
      Học sinh được lựa chọn giáo viên để học thêm
      UBND TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên giờ dạy chính khóa nhằm ngăn chặn tình trạng dạy không đủ kiến thức, khiến học sinh phải đi học thêm.
      Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường chỉ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của học sinh; phân chia lớp học theo trình độ học sinh. Đặc biệt, học sinh được lựa chọn giáo viên để theo học.
      Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
      Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng qui định. Cán bộ, giáo viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng qui định về dạy thêm, học thêm và chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập.
      Tăng tính tự chủ cho trường học
      Về giải pháp lâu dài để hạn chế dạy thêm học thêm tràn lan, UBND TP.HCM cho biết đang triển khai đề án phát triển giáo dục và đào tạo  đến năm 2030.
      Nội dung đề án tập trung các giải pháp đáng chú ý như cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế.
      Bên cạnh đó, UBND TP giao quyền tự chủ cho các trường có điều kiện được phép tự tuyển dụng giáo viên, tự xây dựng kế hoạch giảng dạy, quyết định mức học phí trên cơ sở thu đủ bù chi.
      Đặc biệt, đề xuất Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép TP.HCM xây dựng khung chương trình giáo dục và bộ sách giáo khoa phù hợp thực tiễn dựa trên khung chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      Chương trình cấp học xây dựng theo hướng mở: một số môn học bắt buộc phải học theo trình tự lớp (Văn - Tiếng Việt, Toán), các môn khác được tự chọn phải hoàn thành trong cả cấp học với số lượng môn học tối đa chỉ nên là 8 môn trong 1 năm.
      MAI HƯƠNG

      Bí thư Hà Nội: “Sẽ loại cán bộ làm Hà Nội mang tiếng”

      29/11/2016 14:59 GMT+7
        TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với huyện Ứng Hòa sáng 29-11.
        Bí thư Hà Nội: “Sẽ loại cán bộ làm Hà Nội mang tiếng”
        Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ ứng xử dưới tiêu chuẩn công chức, làm cả Hà Nội mang tiếng.
        Loại bỏ những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn 
        Ông Hải cho biết Ứng Hòa còn là một huyện nghèo, khó khăn nhiều nhưng vì sao một huyện khó khăn lại là điểm sáng về quản lý trật tự xây dựng, là huyện tốp đầu về cấp sổ đỏ của toàn thành phố.
        “Vi phạm trật tự xây dựng trở thành căn bệnh của chúng ta. Thành phố đã xử lý kỷ luật nghiêm và tới đây sẽ nghiêm khắc xử lý cán bộ từ cấp xã trở lên. Quan điểm không thể để vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trở thành dịch bệnh lan rộng. Huyện Ứng Hòa dù còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng là điểm sáng về quản lý trật tự xây dựng, vì thế phải giữ cái nếp này” - ông Hải lưu ý.
        Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh “dù là huyện còn khó khăn, nhưng Ứng Hòa phải lấy mục tiêu xây dựng nếp ứng xử văn minh làm mục tiêu hàng đầu”.
        “Cuối năm nay thành phố sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính, cũng như quy chế ứng xử của người Hà Nội nơi công cộng. Chúng ta phải kiên quyết rèn giũa thực hiện theo các mục tiêu này.
        Vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra những việc cán bộ ứng xử rất đáng buồn. Ứng xử của công chức như thế là không phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ công chức. Thành phố đã xử lý kỷ luật rất nghiêm và chúng ta sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi bộ máy, loại bỏ những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ”- ông Hải nhấn mạnh.
        Ông Hải cũng khẳng định “những người không đảm đảo tiêu chuẩn cán bộ,  không chấp nhận làm công bộc của dân, làm cho cả đội ngũ cán bộ, cả Hà Nội, hơn 400.000 cán bộ đảng viên bị mang tiếng thì phải đưa ra khỏi bộ máy”.
        Huyện “kêu cứu” về nước nhiễm Arsen
        Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa cho biết “tỉ lệ nước bị nhiễm Arsen ở một số xã trên địa bàn huyện với hàm lượng cao, nhất là các xã ven sông Đáy, sông Nhuệ. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người dân sinh sống ở những địa phương này”.
        Ông Tuấn tha thiết đề nghị thành phố đầu tư kinh phí cho Ứng Hòa được xây dựng các trạm cấp nước sạch. “Tập trung nhất là tại các xã ven sông Đáy và các xã có nồng độ nhiễm Arsen cao” - ông Tuấn kiến nghị.
        Theo ông Chu Phú Mỹ, giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Ứng Hòa có hai con sông trên địa bàn thì cả hai con sông đều ô nhiễm.
        “Ô nhiễm như ở sông Nhuệ mà nuôi cá là cá chết luôn, mức ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Còn nguồn nước ngầm ở một số xã thì ô nhiễm Arsen nặng” - ông Mỹ nêu.
        Đề cập đến giải pháp tháo gỡ, ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng mấy năm qua việc xử lý nguồn nước nhiễm Arsen thật sự là vấn đề còn bối rối. Tuy nhiên, theo ông Dục, hiện nay đã có công nghệ xử lý nước của Đức cho phép khử triệt để Arsen và Amoni.
        “Trước mắt và nhanh nhất là sử dụng công nghệ cấp nước sạch của Đức. Với công nghệ cấp nước của châu Âu có thể dùng ngay nguồn nước hiện có và thực hiện cấp nước tập trung theo nhóm hộ gia đình. Còn về đầu tư thì thành phố sẽ đầu tư thiết bị công nghệ cấp nước tập trung, còn mạng cấp nước sẽ theo chủ trương xã hội hóa. Sau hôm nay chúng tôi sẽ tham mưu với thành phố để triển khai ngay quí I-2017” - ông Dục cho hay.
        Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết việc cấp nước cho người dân là chuyện cấp bách. Việc này thành phố đã giao cho một đơn vị tư nhân thực hiện theo hình thức xã hội hóa.
        “Chỉ có dự án xã hội hóa mới nhanh được, vì đây là giải pháp tức thời. Nói quý I thực hiện nhưng từ bây giờ phải rà soát triển khai ngay mới có thể nhanh được” - ông Hải nhấn mạnh.
        XUÂN LONG

        Bố của chàng trai trong clip tự tử: "Con dâu đã chọn ngày cưới vào ngày giỗ ông bà chúng tôi"

        Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 29/11/2016

        “Thật sự gia đình tôi chưa bao giờ ngăn cấm chuyện 2 đứa nó yêu nhau và làm đám cưới. Chỉ có điều lúc này gia đình tuyệt đối không thể đồng ý thằng Linh và con Thương tổ chức đám cưới vì tự ý qua mặt cha mẹ, quá coi thường người lớn”, người cha bức xúc.

        Cô gái gọi công an đến đuổi cha mẹ chồng tương lai

        Liên quan đến sự việc cặp đôi nam nữ định tự tử vì gia đình ngăn cấm đám cưới, tối ngày 29/11, trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này ông Trần Văn Danh (50 tuổi, cha ruột của chàng trai trong clip) rất buồn về đứa con trai và người con gái suýt thành con dâu chính thức của gia đình mình.
        "Giá như hai đứa nó suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện lập gia đình thì đâu đến nỗi có chuyện này xảy ra. Tôi thật sự rất không đồng tình về chuyện con Thương quay clip chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội", ông Danh ngậm ngùi.
        Bố của chàng trai trong clip tự tử: Con dâu đã chọn ngày cưới vào ngày giỗ ông bà chúng tôi - Ảnh 1.
        Đôi nam nữ gào khóc đòi tự tử vì bị bố mẹ ngăn cản tình yêu. Ảnh cắt từ clip
        Chia sẻ về những chuyện ồn ào vừa qua, người cha già tâm sự: "Chuyện gia đình tôi dài lắm, không như những gì mọi người nghĩ thông qua clip đâu. Thật sự gia đình tôi chưa bao giờ ngăn cấm chuyện 2 đứa nó yêu nhau và làm đám cưới. Chỉ có điều lúc này gia đình tuyệt đối không thể đồng ý thằng Linh và con Thương tổ chức đám cưới vì tự ý qua mặt cha mẹ, quá coi thường người lớn".
        Trao đổi thêm về những sự việc diễn ra như trong clip được đăng tải trên mạng vào chiều ngày 28/11, ông Danh cho hay, vợ chồng ông sau khi biết chuyện con trai tự ý làm đám cưới đã lập tức từ quê vào Sài Gòn vào 27/11 rồi đến nhà trọ của Linh (đường Lê Văn Sỹ, quận 3) để nói chuyện. Tại đây, thái độ của chị Thương bất ngờ thay đổi không như những lần nói chuyện qua điện thoại trước đó.
        "Con bé nói: "Mấy ông cướp chồng tôi đi đâu rồi mới trả về?". Lúc này tôi mới khó hiểu: "Cô là ai, tôi chưa từng gặp và con trai tôi chưa từng có vợ mà tự nhiên nhận con tôi là chồng". Sau đó con bé Thương mới cho rằng chúng tôi gây rối trật tự và gọi giang hồ đến quậy phá nên đã báo công an. Nhưng khi công an đến đã xác nhận không có chuyện đó", ông Danh bức xúc.

        Chọn ngày cưới đúng vào ngày giỗ ông bà phía gia đình chồng

        Giọng nói mang nặng nỗi khổ tâm, ông Danh cho biết có 2 lý do rất quan trọng mà gia đình không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân giữa con trai ông và cô gái kia.
        "Lý do thứ nhất là hai đứa nó giấu gia đình tự ý lấy giấy tờ nhà đi làm giấy kết hôn. Điều đáng nói, hai đứa chọn ngày làm đám cưới nhằm vào ngày gia đình có tổ chức đám giỗ ông bà. Ngày giỗ này thằng Linh biết nhưng ngày cưới hoàn toàn do con Thương sắp đặt hết. Không hiểu sao chúng nó lại qua mặt gia đình làm như vậy nữa", ông Danh nói.
        Theo ông Danh, con trai ông và Thương đã tự ý lên kế hoạch tổ chức đám cưới, dự định ngày diễn ra hôn lễ là ngày 16/12/2016, nên hai vợ chồng ông Danh mới tức tốc vào Sài Gòn để gặp con trai hỏi chuyện.
        Bố của chàng trai trong clip tự tử: Con dâu đã chọn ngày cưới vào ngày giỗ ông bà chúng tôi - Ảnh 2.
        Hai vợ chồng ông Danh - bố mẹ ruột của chàng trai trong clip
        Lý do thứ hai mà gia đình ngăn cản Linh và Thương, ông Danh cho biết: "Trước đó thằng Linh có trúng tuyển bộ đội nên gia đình mới khuyên con trai về thực hiện nghĩa vụ quận sự, còn vợ nó cứ để ba mẹ nuôi ăn học. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi hãy làm đám cưới cũng chưa muộn".
        Trong thời gian con trai ông đi nghĩa vụ quận sự thì họ có khuyên con dâu đi học thêm để kiếm cái nghề ổn định vì trước đó, con dâu tương lai của ông Danh học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật được 1 học kỳ rồi nghỉ vì chị Thương nói: "Không đủ tiền để theo học nên nghỉ".
        Vì muốn con trai lấy được một người vợ có học thức và công việc ổn định nên ông Danh đã chủ động liên lạc với nhà trường và xin cho Thương được quay lại tiếp tục học tập, mọi chi phí gia đình ông sẽ chu toàn nhưng bất thành.
        Sau đó, Linh hứa với gia đình sẽ đăng ký cho vợ đi học bổ túc vào buổi tối để lấy được tấm bằng rồi mới tổ chức đám cưới. Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra bất ngờ mà gia đình nhà trai không hề hay biết khiến ai cũng rất sốc.
        "Thương là học trò hồi cấp 2 của vợ tôi. Nghe vợ bảo tính tình con bé cũng được lắm. Sau này khi vào Sài Gòn học, con trai tôi với con bé yêu nhau. Con trai tôi kể với gia đình về người yêu chứ từ lúc 2 đứa yêu đương tới giờ gần 2 năm nhưng chưa một lần nào tụi nó dẫn nhau về nhà ra mắt cha mẹ", ông Danh cho biết thêm.
        Sau sự việc clip nói về chuyện gia đình được tung lên mạng, gia đình ông Danh chịu nhiều áp lực vì bị dư luận "ném đá" không thương tiếc.
        "Tôi xin khẳng định một lần nữa sau sự việc này gia đình sẽ nhất quyết không chấp nhận đứa con dâu như thế, con bé Thương quá sai trong chuyện này. Từ nay hai đứa nó có thể kết hôn nhưng sẽ nhưng sẽ không có mặt của gia đình nhà trai. Hai đứa đã trưởng thành sẽ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Trước đây tôi nghĩ Thương như con gái mình nên không hề cấm cản gì đâu, nhưng giờ thì tuyệt đối không nhận con dâu", ông Danh quả quyết.

        Lê Hà đẹp nền nã như tranh vẽ trên đường phố Paris

        |
        Nữ người mẫu đã có buổi làm việc vô cùng thú vị với ekip trước khi tham gia show diễn nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret.
        The Face Vietnam 2016 đã nâng tên tuổi Lê Hà lên một tầm cao mới trong Vbiz. Không chỉ hoạt động chuyên nghiệp, chăm chỉ hơn trong lĩnh vực người mẫu, Lê Hà còn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả với hàng loạt tên gọi thân thương như: mỹ nhân đẹp nhất The Face, Hoa hậu The Face hay mỹ nhân “không góc chết”. Vẻ đẹp thanh tú, ngọt ngào của chân dài này dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó tính cách hiền hòa của cô nàng cũng là điểm cộng lớn trong mắt khán giả.
        Vừa qua, Lê Hà đã chính thức lên đường sang Paris để tham gia show diễn nội y lớn nhất hành tinh. Đây là cơ hội vàng không phải ai cũng dễ có được. Đặc biệt với vai trò một người mẫu thì việc được nhìn thấy những siêu mẫu hàng đầu thế giới trình diễn cũng giúp Lê Hà đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân.
        Trong chuyến đi này, ngoài việc xem show, Lê Hà và ekip còn dành nhiều thời gian để làm việc, chụp một số bộ ảnh thời trang để giới thiệu đến khán giả quê nhà. Cô kỳ vọng hình ảnh của bản thân tại trời Tây sẽ khiến khán giả hài lòng.
        Trong chuyến đi này, ngoài việc xem show, Lê Hà và ekip còn dành nhiều thời gian để làm việc, chụp một số bộ ảnh thời trang để giới thiệu đến khán giả quê nhà. Cô kỳ vọng hình ảnh của bản thân tại trời Tây sẽ khiến khán giả hài lòng.
        Lê Hà đẹp nền nã như tranh vẽ trên đường phố Paris
        Lê Hà hóa thân thành quý cô Sài gòn xưa với tà áo dài truyền thống kết hợp quần lụa đen. Lê Hà cho biết dù là người phụ nữ hiện đại, năng động, trẻ trung nhưng áo dài vẫn là một trong những trang phục mà cô yêu thích bởi chúng khắc họa rõ nét vẻ đẹp đằm thắm duyên dáng của người phụ nữ Việt.
        Lê Hà hóa thân thành quý cô Sài gòn xưa với tà áo dài truyền thống kết hợp quần lụa đen. Lê Hà cho biết dù là người phụ nữ hiện đại, năng động, trẻ trung nhưng áo dài vẫn là một trong những trang phục mà cô yêu thích bởi chúng khắc họa rõ nét vẻ đẹp đằm thắm duyên dáng của người phụ nữ Việt.
        Lê Hà đẹp nền nã như tranh vẽ trên đường phố Paris
        Những tà áo lấy phom cổ điển làm chủ đạo, hút mắt người xem bởi họa tiết thường được nhìn thấy trên nền gạch bông cổ xưa.
        Những tà áo lấy phom cổ điển làm chủ đạo, hút mắt người xem bởi họa tiết thường được nhìn thấy trên nền gạch bông cổ xưa.
        Lê Hà lăng xê tông trang điểm nền trong, môi lì đang là xu hướng. Với gương mặt quá đỗi thanh tú, nữ người mẫu trông không hề bị dừ với màu môi đỏ thẫm.
        Lê Hà lăng xê tông trang điểm nền trong, môi lì đang là xu hướng. Với gương mặt quá đỗi thanh tú, nữ người mẫu trông không hề bị dừ với màu môi đỏ thẫm.
        Lê Hà đẹp nền nã như tranh vẽ trên đường phố Paris
        Tà áo dài rộng giúp người mặc thêm phần thướt tha, quyến rũ. Lê Hà cho biết sau chuyến đi này, cô sẽ về Việt Nam và tập trung hết sức lực cho các dự án vào đầu năm 2017 với nhiều điều thú vị. Trong khi đó, khán giả đang kì vọng chân dài này sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.
        Tà áo dài rộng giúp người mặc thêm phần thướt tha, quyến rũ. Lê Hà cho biết sau chuyến đi này, cô sẽ về Việt Nam và tập trung hết sức lực cho các dự án vào đầu năm 2017 với nhiều điều thú vị. Trong khi đó, khán giả đang kì vọng chân dài này sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.
        Chia sẻ từ Paris, Lê Hà cho biết cô đang vô cùng háo hức để được tham gia show diễn nội y danh giá nhất hành tinh.
        Trang điểm: Bảo Bảo
        Ảnh: Khoa Nguyễn

        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ

        |
        Trong trang phục dạ hội sang trọng, nữ ca sĩ Thanh Thảo lộng lẫy khoe eo thon và dáng chuẩn khi đảm nhận vai trò giám khảo một cuộc thi nhan sắc. Được biết, bộ cánh này được NTK Anh Thư thực hiện riêng cho Thanh Thảo.
        Mới đây, Thanh Thảo vừa nhận lời mời tham gia vào thành phần ban giám khảo của cuộc thi sắc đẹp Miss Vietnam Beauty International tại Mỹ. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ góp mặt ở một trong những sự kiện lớn của làng nhan sắc tại xứ sở cờ hoa.
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Miss Vietnam Beauty International 2016 được tổ chức quy mô tại một trung tâm hội nghị lớn tại Mỹ với sự đầu tư hoành tráng. ​Cuộc thi quy tụ dàn người đẹp đến từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Miss Vietnam Beauty International 2016 được tổ chức quy mô tại một trung tâm hội nghị lớn tại Mỹ với sự đầu tư hoành tráng. ​Cuộc thi quy tụ dàn người đẹp đến từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ.
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Trải qua nhiều vòng thi gay cấn và quyết liệt, gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt - người mẫu Quỳnh Thy đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Vietnam Beauty International 2016. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Trải qua nhiều vòng thi gay cấn và quyết liệt, gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt - người mẫu Quỳnh Thy đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Vietnam Beauty International 2016.
        Thanh Thảo chụp ảnh kỉ niệm cùng đương kim Hoa hậu Kristine Thảo Lâm - người đã mời cô vào vị trí giám khảo cuộc thi Miss Vietnam Beauty International tại Cali. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Thanh Thảo chụp ảnh kỉ niệm cùng đương kim Hoa hậu Kristine Thảo Lâm - người đã mời cô vào vị trí giám khảo cuộc thi Miss Vietnam Beauty International tại Cali.
        Cũng tại đêm chung kết, Thanh Thảo vui mừng khi bất ngờ tái ngộ hoa hậu áo dài Kiều Khanh trong vai trò giám khảo. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Cũng tại đêm chung kết, Thanh Thảo vui mừng khi bất ngờ tái ngộ hoa hậu áo dài Kiều Khanh trong vai trò giám khảo.
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Bên cạnh đó, đêm thi còn có sự góp mặt của diễn viên Trương Minh Cường, hoa hậu Vân Khương, nhiếp ảnh gia Huy Khiêm cùng "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và nhóm người mẫu Venus tại Mỹ. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Bên cạnh đó, đêm thi còn có sự góp mặt của diễn viên Trương Minh Cường, hoa hậu Vân Khương, nhiếp ảnh gia Huy Khiêm cùng "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và nhóm người mẫu Venus tại Mỹ.
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Thanh Thảo lộng lẫy đi chấm thi hoa hậu tại Mỹ - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Tiết lộ về những dự án âm nhạc sắp tới, Thanh Thảo chia sẻ cô sẽ tiếp tục hát thêm 8 show diễn tại Mỹ từ đây đến hết Tết Tây và sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 1 cùng một số kế hoạch mới. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
        Tiết lộ về những dự án âm nhạc sắp tới, Thanh Thảo chia sẻ cô sẽ tiếp tục hát thêm 8 show diễn tại Mỹ từ đây đến hết Tết Tây và sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 1 cùng một số kế hoạch mới.

        Lạc vào thế giới cổ tích với câu chuyện của đôi bạn tóc đỏ

        |
        Nữ nhiếp ảnh gia Alexandra Bochkareva vừa cho ra mắt bộ ảnh "Autum and Winter", được xem như một câu chuyện cổ tích thần tiên. Chỉ với người mẫu tóc đỏ cùng một con cáo, bộ ảnh đã cho ta thấy phép màu hiện ra trong những bức hình ngay từ cái nhìn ban đầu.
        Bộ ảnh gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
        Bộ ảnh gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
        Alexandra Bochkareva có chia sẻ rằng: "Tôi rất thích làm việc với người tóc hung đỏ và động vật có lông màu đỏ. Đây là gam màu nóng, và tôi luôn chụp họ (người mẫu tóc đỏ) dưới thời tiết lạnh âm độ. Mặc dù hai tông màu đối lập nhau nhưng tôi tin rằng bộ sưu tập của tôi sẽ làm toát lên sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người".
        Các tác phẩm của Alexandra luôn là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
        Các tác phẩm của Alexandra luôn là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
        Được biết, Alexandra không tham gia bất cứ một khóa đào tạo chuyên nghiệp nào về nhiếp ảnh, nhưng nữ nhiếp ảnh gia đến từ St. Petersburg đã có kinh nghiệm 4 năm trong nghề, khi bà tự mình tìm hiểu kiến thức nhiếp ảnh qua sách báo và rút kinh nghiệm sau mỗi lần bấm máy.
        Khung cảnh người xem thường bắt gặp trong các tác phẩm của Alexandra chính là hình ảnh thiếu nữ với mái tóc đỏ dài thướt tha trong khu rừng sâu, có lẽ cũng vì vậy mà bộ ảnh “Autum and Winter” được ví như một câu chuyện cổ tích thần tiên của cô bé tóc hung Olga và chú cáo Alice.
        Sự kết hợp của người con gái mộng mơ cùng chú cáo lửa tạo nên khung cảnh nên thơ như trong những câu chuyện cổ tích.
        Sự kết hợp của người con gái mộng mơ cùng chú cáo lửa tạo nên khung cảnh nên thơ như trong những câu chuyện cổ tích.
        Nhân vật chính trong các tác phẩm của Alexandra là những thiếu nữ với mái tóc đỏ quyến rũ.
        Nhân vật chính trong các tác phẩm của Alexandra là những thiếu nữ với mái tóc đỏ quyến rũ.
        Đôi bạn thân cô bé tóc hung Olga và chú cáo Alice.
        Đôi bạn thân cô bé tóc hung Olga và chú cáo Alice.
        Chú cáo lửa  là một "mẫu ảnh" thường xuyên góp mặt trong các shoot hình của Alexandra.
        Chú cáo lửa là một "mẫu ảnh" thường xuyên góp mặt trong các shoot hình của Alexandra.
        Không chỉ có đôi mắt xanh xám của cô gái mà cả đôi mắt rực lửa của chú cáo đỏ đều khiến người xem mê mẩn.
        Không chỉ có đôi mắt xanh xám của cô gái mà cả đôi mắt rực lửa của chú cáo đỏ đều khiến người xem mê mẩn.
        Chú cáo Alice và người mẫu tự nhiên làm quen, chơi đùa cùng nhau và nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là bắt lấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
        Chú cáo Alice và người mẫu tự nhiên làm quen, chơi đùa cùng nhau và nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là bắt lấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
        Không ai có thể cưỡng lại sức hút đến từ những bức hình  giàu cảm xúc.
        Không ai có thể cưỡng lại sức hút đến từ những bức hình giàu cảm xúc.
        Thực sự, Alexandra Bochkarevab đã thành công với chủ đề về sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
        Thực sự, Alexandra Bochkarevab đã thành công với chủ đề về sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
        Theo: MMM

        Vừa phát hiện người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng?

        |
        Một căn cứ hình lâu đài trên Mặt Trăng vừa được phát hiện thông qua công cụ Google Maps.
        Mới đây, một người đàn ông Đức, ông Scott C Waring vừa phát hiện một vật thể trông giống như một tòa lâu đài trên Mặt Trăng thông qua công cụ Google Maps.
        Ông chia sẻ: “Tôi phát hiện một cấu trúc rất kỳ lạ, cao chót vót hiện diện trên bề mặt, cũng như một số đối tượng bất thường khác mà chắc chắn không phải là các loại đá và miệng núi lửa tồn tại ở xung quanh. Cấu trúc này trông giống như một tòa lâu đài”.
        Hình ảnh mà ông Scott C Waring chụp được trên bề mặt của Mặt Trăng từ Google Maps. (Ảnh: internet)
        Hình ảnh mà ông Scott C Waring chụp được trên bề mặt của Mặt Trăng từ Google Maps. (Ảnh: internet)
        Tờ Daily Star nhận định rằng, những hình ảnh trên là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng. Tòa lâu đài mà Scott C Waring chụp được rất có thể là một căn cứ bí mật nào đó của người ngoài hành tinh.
        Hình ảnh phóng to cho thấy vật thể đổ bóng khổng lồ trên bề mặt Mặt Trăng. (Ảnh: internet)
        Hình ảnh phóng to cho thấy vật thể đổ bóng khổng lồ trên bề mặt Mặt Trăng. (Ảnh: internet)
        Trước đó, một nhóm chuyên nghiên cứu người ngoài hành tinh đã đăng tải lên Ufosightingsdaily một hình ảnh chụp được trên bề mặt Mặt Trăng gây tranh cãi nhiều đến nỗi khiến nhiều website chuyên đưa tin về UFO (vật thể bay không xác định) lập tức cho rằng đây là một phi thuyền của người ngoài hành tinh.
        Vật thể lạ với 7 chấm sáng dọc rìa hình tam giác gây tranh cãi. (Ảnh: internet)
        Vật thể lạ với 7 chấm sáng dọc rìa hình tam giác gây tranh cãi. (Ảnh: internet)
        Theo trang tin Techandgadgetnews, hình thù khổng lồ trên giống như một con tàu lớn hình tam giác, tương tự như một dạng công nghệ máy bay tàng hình tuyệt mật.
        Người ngoài hành tinh là có thật? (Ảnh: internet)
        Người ngoài hành tinh là có thật? (Ảnh: internet)
        Trên chỉ là hai trong rất nhiều bằng chứng cho thấy sự tồn tại của người ngoài hành tinh là có thật. Tuy nhiên, một số người vẫn còn hoài nghi và cho rằng thực sự những hình ảnh trên chỉ là những kiến tạo tự nhiên có nhiều điểm khiến người xem dễ tưởng tượng ra như một căn cứ bí mật hoặc một thiết bị nào đó của người ngoài hành tinh mà thôi.

        Hết nhiệm kỳ, Kỳ Duyên kiếm tiền bằng cách nào?

        |
        Cuộc sống đời tư của Hoa hậu Việt Nam 2014 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.
        Sau hơn 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên vẫn là cái tên rất hot và thu hút mọi sự chú ý của dư luận. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thay đổi rõ nét, những chuyện lùm xùm về đời tư luôn là đề tài mà công chúng quan tâm hàng đầu về Hoa hậu Việt Nam 2014.
        Kỳ Duyên
        Kỳ Duyên
        Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, hình ảnh của Kỳ Duyên bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngoài các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, Kỳ Duyên cũng ghi điểm khi dần thoát mác “bình hoa di động”. Cô tập trung phát triển công việc ở lĩnh vực thời trang khi liên tục xuất hiện trên sàn diễn.
        Hết nhiệm kỳ, Kỳ Duyên kiếm tiền bằng cách nào?
        Đầu tháng 10/2016, Kỳ Duyên bất ngờ xuất hiện trong "Elle Fashion Show 2016" với vai trò chốt màn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế người Thái Lan Nuchsuda.
        Đầu tháng 10/2016, Kỳ Duyên bất ngờ xuất hiện trong "Elle Fashion Show 2016" với vai trò chốt màn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế người Thái Lan Nuchsuda.
        Dĩ nhiên, với vị thế của một Hoa hậu, Kỳ Duyên chỉ xuất hiện ở vị trí vedette. Với người mẫu, việc tham gia một show diễn tại Việt Nam thì catse không hề cao nhưng với những ngôi sao tên tuổi hay cụ thể là Kỳ Duyên thì câu chuyện này lại khác. Thông thường, khoản thu nhập của các hoa hậu khi tham gia các show thời trang là không hề nhỏ.
        Kỳ Duyên làm vedette cho show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải.
        Kỳ Duyên làm vedette cho show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải.
        Nhưng xét về kinh nghiệm trình diễn, Kỳ Duyên lại chưa được đào tạo chuyên nghiệp qua bất kì trường lớp nào. Cái mà cô có thiên về tự nhiên, bản năng trình diễn nhiều hơn. So với Lan Khuê, Phạm Hương hay những đàn chị tiền nhiệm, Kỳ Duyên còn phải học hỏi khá nhiều nếu muốn theo đuổi lĩnh vực này.
        Hết nhiệm kỳ, Kỳ Duyên kiếm tiền bằng cách nào?
        Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng thường tham gia vào các triển lãm xe hơi với vai trò gương mặt đại diện hay người mẫu “đặc biệt”.
        Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng thường tham gia vào các triển lãm xe hơi với vai trò gương mặt đại diện hay người mẫu “đặc biệt”.
        Kỳ Duyên nhận không ngớt lời khen với vai trò vedette cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Võ Công Khanh trong sự kiện thời trang gần đây.
        Kỳ Duyên nhận không ngớt lời khen với vai trò vedette cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Võ Công Khanh trong sự kiện thời trang gần đây.
        Dù là “tay ngang” nhưng không thể phủ nhận Kỳ Duyên có sức cuốn hút khá mạnh trên sàn diễn. Phong thái lạnh lùng của cô gây ấn tượng mạnh với người xem lẫn chủ nhân các bộ sưu tập. Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng khẳng định sự trưởng thành, chín chắn và mong muốn lấy lại hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

        Thu Phương mạo hiểm cùng Hoàng Rob thực hiện dự án chưa từng có ở Việt Nam

        In bài viết
          Nghệ sĩ violin Hoàng Rob (Trương Nhật Hoàng) vừa giới thiệu album và đêm nhạc Hừng đông với sự góp mặt của nhiều ca sĩ Hà Trần, Thu Phương, Hoàng Quyên, Kiều Anh, NSƯT Linh Nga...
        Không có gì lạ khi buổi họp báo ra mắt dự án “Hừng đông” của Nghệ sĩ violin Hoàng Rob xuất hiện nhiều câu hỏi về những cái tên xuất hiện cùng anh trong dự án cũng như số tiền anh bỏ ra để thực hiện sự kiện đình đám này của mình. Hơn nữa, chính nhạc sĩ Khắc Hưng, Giám đốc sản xuất concert “Hừng đông” cũng chia sẻ: “Đây là sự mạo hiểm của tôi khi thực hiện một dự án nghệ thuật chưa từng có trước đó ở Việt Nam”. Bởi lẽ không chỉ là cái tên mới mẻ trong mấy năm trở lại đây, thể loại âm nhạc của Hoàng Rob cũng không phải là dễ chiều lòng số đông. Không những vậy, với một chiếc violin đứng giữa sân khấu Nhà hát Lớn, người ta có quyền tò mò không biết anh sẽ làm gì để đủ chinh phục khán giả hàng tiếng đồng hồ.
        Nghệ sĩ Violon Hoàng Rob đã ghi tên mình khi thực hiện dự án âm nhạc hòa tấu kết hợp với các thể loại âm nhạc khác mà không hề đánh mất đi sự trong trẻo, sang trọng của hòa tấu
        Trả lời về sự xuất hiện của các đàn chị đã có tên tuổi trong album "Hừng đông", Hoàng Rob cho hay các nghệ sĩ đàn anh chị đã ủng hộ anh hết mình trong dự án đặc biệt này. Nếu so sánh về sự mạo hiểm thì đây chính là dự án "mạo hiểm" nhất từ trước tới giờ dành chô khán giả vì hiện nay khán giả không hẳn chỉ thích thứ nhạc thị trường, chỉ nghe một lần rồi lãng quên, họ cũng có nhu cầu được nghe những thứ âm nhạc có chất nghệ thuật, có sự lắng đọng và yên bình. Chính vì lẽ đó, Hoàng Rob đã thực hiện CD và album với thứ âm nhạc trải nghiệm, mang góc nhìn của chính Hoàng Rob với những chuyển động diễn ra hàng ngày để mọi người có thể cảm nhận nó chân thực hơn. "Tiếng đàn của tôi là sự thuần khiết, không có gì quá thử nghiệm hay ghê gớm nên âm nhạc của tôi không quá căng thẳng và nguy hiểm đâu. Dù tất nhiên, cách làm của tôi đang là một sự mới mẻ với đôi tai công chúng hiện nay. Song tôi cũng tin là mình sẽ tạo được sức hút đối với khán giả khi có thể truyền cảm hứng của mình đến với tất cả mọi người trong dự án này", Hoàng Rob cho hay.
        Khi kết hợp với ca sĩ Thu Phương trong ca khúc "Ngày đó ta gặp lại" khắc họa hình ảnh một cô gái giữ trong tay những câu chuyện về sự chia xa, thảnh thơi dạo bước trên biển trong một buổi chiều vắng, chợt bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc cũ và mong muốn được một lần nữa, chạm vào cảm thức đẹp của những điều đã qua. Ca khúc mang người nghe đến những miền của nỗi nhớ - niềm vui - nỗi buồn tinh khôi và man mác. Nữ ca sĩ Thu Phương thừa nhận khi mới nghe tên Hoàng Rob cô không hề ấn tượng nhưng khi nghe trình bày về dự án âm nhạc kết hợp giữa hòa tấu với các thể loại âm nhạc khác được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và rất dễ tiếp cận đã khiến cô háo hức. "Âm nhạc trong CD không khô khan như người ta vẫn nghĩ về nhạc cổ điển, không “đao to búa lớn”, không ầm ĩ mà rất đời thường. Thậm chí còn đưa nhạc cụ dân tộc như đàn nhị vào để làm phong phú thêm cho CD. Đây quả là một dự án táo bạo, liều lĩnh của một nghệ sĩ trẻ mà lần đầu tiên tôi được "trải nghiệm" cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng" - nữ ca sĩ Thu Phương cho hay.
        Trước khi ra mắt dự án Hừng đông, đầu năm 2016, Hoàng Rob được biết tới với dự án Tự nguyện gồm chuỗi MV kết hợp âm nhạc (hòa tấu violin) thực hiện ở nhiều danh thắng của đất nước như Huế, Hội An, Quảng Bình…
        Dạ Thảo

        Minh Nhí, Đức Hải “trả đũa” Hồng Vân, Thanh Thủy

        29/11/2016 10:00

        (NLĐO)- “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, đến phiên Thanh Thủy và Hồng Vân bị Minh Nhí và Đức Hải hành hạ đến mức… thức trắng đêm, căng thẳng, lo âu không ăn nổi cơm. Tập 5 – Vòng thử thách của "Tiếu Lâm Tứ Trụ" được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 30-11 trên kênh THVL1.




        Trong đêm thi trước, sau khi bị Minh Nhí, Đức Hải “tố cáo” cố tình làm khó môn sinh với những đề bài “khó nhằn”, nghệ sĩ Thanh Thủy đã mạnh miệng tuyên bố: “Người ta có câu “khả năng có hạn mà thủ đoạn vô biên” là dành cho tôi đó”.
        Tuy nhiên đến tập 5, khi nhận được những thử thách từ ba vị huấn luyện viên còn lại, "Thánh hài Trào phúng" than thở các đề bài đồng nghiệp đưa ra cho mình quá khủng khiếp. Đức Hải gửi chị tin nhắn lúc 3 giờ sáng với nội dung chỉ có hai từ “Làm rắn”. Hồng Vân không thách thức về con người mà đưa ra đồ vật là “hai chiếc xuồng”, còn Minh Nhí thì yêu cầu môn sinh đội Thanh Thủy phải làm “Thần chết hiện đại”.

        
Nghệ sĩ Thanh Thủy phải thức trắng đêm cùng học trò tập luyện
        Nghệ sĩ Thanh Thủy phải thức trắng đêm cùng học trò tập luyện

        Gặp phải những thử thách “khó đỡ” từ đối thủ, “Nữ hoàng hốt hoảng” Thanh Thủy phải liên tục thức trắng đêm cùng học trò tập luyện. Trong đêm thi, hai môn sinh Phạm Yến và Trang Tuyền sẽ thực hiện thử thách của NSƯT Đức Hải khi hóa thân thành những cô rắn trong tiểu phẩm "Xà yêu – yêu xà". Hai thành viên nhóm kịch Buffalo: Chenco và Phương Linh sẽ cùng hợp tác thực hiện thử thách của NSND Hồng Vân qua tiểu phẩm "Tình bạn". Bộ đôi Đăng Trình, Trường Sơn sẽ thể hiện "Chuyện tình" với thử thách từ nghệ sĩ Minh Nhí.
        Đồng cảnh ngộ với bạn thân Thanh Thủy, NSND Hồng Vân cũng tất bật tập luyện, hướng dẫn từng bài thi cho các môn sinh đến mức cơm không ăn nổi.

        
Nghệ sĩ Hông Vân lo lắng cho thí sinh đội của mình
        Nghệ sĩ Hông Vân lo lắng cho thí sinh đội của mình

        Trong đêm thi, hai môn sinh Xuân Nghị, Hoàng Linh thực hiện thử thách từ nghệ sĩ Minh Nhí với tiểu phẩm "Báo hiếu". Còn các môn sinh Tấn Nhật, Bách Đạt, Thùy Dương và Lê Như sẽ cùng nhau thực hiện các thử thách của NSƯT Đức Hải, Thanh Thủy qua tiểu phẩm: "Ăn trộm chọn địa điểm", "Mướn chỗ chết".

        
Đội của nghệ sĩ Hồng Vân
        Đội của nghệ sĩ Hồng Vân

        
Đội của nghệ sĩ Thanh Thủy
        Đội của nghệ sĩ Thanh Thủy

        C. Phan

        Phải xem xét kiểm điểm trách nhiệm vụ ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài

        Dân trí Trả lời câu hỏi của cử tri: “Tại sao Trịnh Xuân Thanh có thể trốn ra nước ngoài được?”, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, thẳng thắn cho rằng đây là một việc mà Quốc hội phải đặt ra xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.
         >> Chủ tịch nước: Khẩn trương truy bắt đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài

        Tại buổi đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri cho rằng, ở góc độ Đảng, cựu Bộ trưởng Công Thương đã bị xử lý khá nghiêm. Tuy nhiên, đa số ý kiến vẫn còn băn khoăn trước việc ông Vũ Huy Hoàng phải có trách nhiệm lớn hơn nữa trong những vụ việc nổi cộm, gây bất bình trong dư luận cả nước ở Bộ Công Thương trong thời gian ông này đảm nhận chức danh Bộ trưởng.
        Trả lời những thắc mắc của cử tri trong buổi tiếp xúc cử tri ở Quảng Ngãi ngày 28/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Việc Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng mới chỉ ở công tác cán bộ với việc tuyển dụng, bổ nhiệm và điều động đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Còn trách nhiệm đối với các dự án thua lỗ, đắp chiếu ở Bộ Công Thương thì chưa xem xét. Nếu như sau này việc một loạt dự án trên có các lỗi cố ý của những người có liên quan, trong đó có cá nhân ông Vũ Huy Hoàng thì các tổ chức Đảng, Chính phủ sẽ quyết định xử lý. Thậm chí, nói như Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, không loại trừ khả năng xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Vũ Huy Hoàng nếu như có trách nhiệm hình sự”.

        Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri ngày 28/11
        Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri ngày 28/11

        Cũng theo ông Bình, trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng không chỉ nằm ở vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh mà còn ở một loạt các dự án như: Ethannol ở Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình Phước, dự án sơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng, dự án Đạm Ninh Bình, dự án thép ở Thái Nguyên… Những dự án này đều gây lãng phí rất lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
        “Thủ tướng Chính phủ vừa chuyển kết luận thanh tra về các dự án lỗ, thất thoát ở Bộ Công Thương cho cơ quan điều tra và kết quả như thế nào thì phải chờ. Thái độ của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với việc này là hết sức nghiêm túc và công bằng. Trong một vài tuần tới sẽ có kết luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về hình thức kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng”, ông Nguyễn Hòa Bình nói.
        Liên quan đến vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, trước câu hỏi của cử tri Võ Hồng Sơn (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) rằng “tại sao Trịnh Xuân Thanh có thể trốn ra nước ngoài được?”, ông Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn cho rằng đây là một việc mà Quốc hội phải đặt ra xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.
        “Hiện Trịnh Xuân Thanh đã bị truy nã đỏ trên phạm vi toàn cầu. Lưới trời lồng lộng, tôi không tin rằng Trịnh Xuân Thanh có thể thoát được”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhận định.
        Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin thêm, không chỉ riêng cá nhân ông Vũ Huy Hoàng có trách nhiệm trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh mà còn nhiều cá nhân, tổ chức khác ở Ban Cán sự Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí… Tất cả những tập thể, cá nhân và tổ chức Đảng có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư sẽ xem xét kỷ luật trong tháng 12 này.
        Bảo An

        Máy bay chở câu lạc bộ bóng đá Brazil vỡ nát tại hiện trường

        Phi cơ chở 81 người, trong đó có một câu lạc bộ bóng đá Brazil, vỡ nát sau khi rơi xuống miền trung Colombia, làm 75 người thiệt mạng.
         
        Phi cơ RJ85 của LAMIA Bolivia, số hiệu CP2933, chở 9 thành viên tổ bay và 72 hành khách, trong đó có câu lạc bộ bóng đá Brazil Chapecoense, rơi xuống gần Medellin, thành phố lớn thứ hai Colombia, vào 22h15 ngày 28/11 (3h15 GMT ngày 29/11). Phi cơ khi đó đang bay từ Santa Cruz, Bolivia, đến Medellin.
        Trong ảnh là phi cơ gặp nạn chụp vào tháng 9/2015 tại thành phố Norwich, Anh.
         
         
        Tổ bay thông báo tình trạng khẩn cấp lúc 22h00 do phi cơ "gặp sự cố về điện", nghi do hết nhiên liệu.
        Tai nạn làm 75 người thiệt mạng và chỉ có 6 người sống sót, trong đó có 4 cầu thủ, theo AFP. Cảnh sát Colombia ban đầu thông báo có 5 người sống sót nhưng lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy thêm một người.
         
         
        Chiến dịch cứu hộ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, chỉ có thể tiếp cận hiện trường bằng đường bộ. Nhân viên cứu hộ mang theo cáng phải đi bộ hơn 30 phút mới đến hiện trường. Chiến dịch phải tạm ngừng vào sáng sớm nay và tiếp tục trở lại vào 6h00.
         
         
        Tổng thống Brazil Michel Temer tuyên bố ba ngày quốc tang các nạn nhân trong tai nạn máy bay, theo Reuters.
         
         
        Nhân viên cứu hộ kiểm tra thi thể một nạn nhân tại hiện trường.
         
         
        Cầu thủ người Brazil Alan Luciano Ruschel, một trong những người sống sót, được chăm sóc y tế.
         
         
        Nhiều đội bóng trên thế giới đã gửi lời chia buồn, thương tiếc các cầu thủ câu lạc bộ Chapecoense.
        11 cầu thủ câu lạc bộ Chapecoense chụp ảnh trước một trận đấu ở thành phố Chapeco, Brazil, ngày 22/5/2016.
         
         
        Người hâm mộ Chapecoense tập trung phía ngoài sân vận động Arena Conda ở Chapeco, Brazil.
         
         
        Họ đặt hoa và các thông điệp tưởng nhớ câu lạc bộ Chapecoense.
         

        Phi cơ chở câu lạc bộ Brazil vỡ nát tại hiện trường.
         

        Cứu hộ phi cơ chở câu lạc bộ Brazil rơi ở Colombia.
         
        Như Tâm
        (Ảnh, video: Reuters)

        Quan điểm: Vua Thái giúp bóp nghẹt dân chủ?

        • 5 giờ trước
        Vua Thái qua đời ngày 13/10/2016Vua Thái qua đời ngày 13/10/2016
        Sau khi vua Bhumibol Adulyadej qua đời, Thái Lan đang chuẩn bị cho Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi. Sức khỏe suy giảm của vua dường như trùng với sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng chính trị dài cả thập niên, Serhat Uenaldi viết, và cuối cùng thì nền dân chủ Thái đã chết từ rất lâu trước khi nhà vua băng hà.
        Chính vua đã giúp tiêu diệt dân chủ trong năm định mệnh 2006, khi ông ủng hộ một cuộc đảo chính quân sự chống lại Thủ tướng Thaksin Shinawatra được nhiều người ủng hộ và hoàng gia đồng ý để hình thành một nội các tạm thời.
        Ông Thaksin, một tỷ phú viễn thông, đã lên nắm quyền trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ông giúp kinh tế Thái Lan phục hồi bằng cách việc đưa ra các chính sách tái phân phối mang lại lợi ích cho các khu vực trước đây bị bỏ rơi. Kết quả là, ông trở thành thủ tướng đầu tiên để hoàn thành một nhiệm kỳ đầy đủ tại nhiệm. Uy tín của ông gia tăng mạnh trong khi chế độ quân chủ lại không được như vậy.
        Trước đây, Vua Bhumibol từng được coi là người bảo trợ tối cao cho nông thôn Thái Lan, khởi đầu cho hàng trăm dự án phát triển. Với sự nổi trội của ông Thaksin nhiều người nhận ra rằng một nhà lãnh đạo được bầu có thể cải thiện cuộc sống của họ và dẫn đến thay đổi có tính cơ cấu. Họ không còn cảm thấy phụ thuộc vào một vị vua được cho là gười cai trị bởi quyền thừa kế.
        Nhưng hoàng gia Thái bắt đầu phản công, mở đường cho một phong trào chống lại ông Thaksin mà họ hình thành vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, ôngThaksin đã chứng minh ông là người không dễ chịu khuất phục và được sự ủng hộ của đa số người Thái. Thăm dò dư luận nhiều lần cho thấy sự nổi tiếng của ông khó bị lung lay.
        Nếu không được vua Bhumibol chấp nhận, người ta sẽ ông không bao giờ có thể lật đổ được ông Thaksin trong cuộc đảo chính vào tháng Chín năm 2006. Lãnh đạo của cuộc đảo chính sau đó được xuất hiện trước công chúng cùng với cả nhà vua ngay sau đảo chính, một chỉ dấu rõ ràng về sự huận thuẫn của hoàng gia.
        Ông Thaksin sống lưu vong sau cuộc đảo chính năm 2006 
        Ông Thaksin sống lưu vong sau cuộc đảo chính năm 2006
        Nếu dân chủ tại Thái Lan được rà soát kỹ lưỡng, chính sách kinh tế của ông Thaksin có thể hoặc không có thể được chứng minh không bền vững, và hồ sơ nhân quyền tiêu cực của ông có thể không được đa số người dân Thái chấp nhận. Điều đó đáng phải được cho cử tri quyết định. Nhưng hoàng gia Thái Lan dường như đã thực thi quyền quyết định đó thay cho dân.
        Nhìn theo góc độ này, có vẻ như dễ dàng để kết luận, như một số người đã làm, rằng vua Bhumibol là người có lỗi cho thực trạng hỗn loạn chính trị diễn ra sau đó. Sau cuộc đảo chính năm 2006, những lời chỉ trích ông là người chống dân chủ mạnh nhất đất nước ngày càng nhiều. Các ủng hộ viên của ông Thaksin, các nhà báo và các học giả bắt đầu để mắt tới sự can dự chính trị của ông có tính phê bình, bất chấp sự tồn tại của một luật chống phỉ báng chế độ quân chủ theo đó bỏ tù tới 15 năm cho mỗi hành vi được coi là xúc phạm nhà vua hay một thành viên của gia đình Hoàng gia Thái.

        Hấp lực của hoàng gia

        Tuy nhiên, câu hỏi liệu con người làm nên lịch sử hay lịch sử làm nên con người - trong trường hợp này là một vị vua, là câu hỏi quá lớn đối với nỗ lực đánh giá vua Bhumibol. Có thể qui trách nhiệm cho vua được không? Hay Bhumibol trên thực tế là một vị vua yếu nhưng lại là người ở trung tâm của các thế lực thậm chí còn lớn hơn cả vị thế á thánh mà ông được tôn kính?
        Và thường thì mọi chuyện là vậy, sự thật nằm ở giữa. Sự hỗn loạn chính trị của Thái Lan có thể được giải thích tốt nhất bởi sự tương tác giữa Vua Bhumibol, một nhân vật lãnh đạo, và xã hội Thái Lan nói chung. Điểm đáng nói là là nhà vua đáng ra không thể đầu tư cho thẩm quyền cho mình nếu thẩm quyền đó không phục vụ mục đích của đại bộ phận người dân Thái.
        Vua Bhumibol được cho là người có quyền lực lớn 
        Vua Bhumibol được cho là người có quyền lực lớn
        Khi Vua Bhumibol lên ngôi vào năm 1946, chế độ quân chủ Thái Lan có xuất phát điểm thấp sau cuộc cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ tuyệt đối vào năm 1932. Vị thế ngôi sao của vua chỉ tăng khi các nhân vật độc tài quân sự lại bắt đầu tích cực vun đắp uy tín của gia đình hoàng gia để thúc đẩy chủ nghĩa bảo hoàng chống chủ nghĩa cộng sản trong những năm 1950. Các truyền thống hoàng gia đã được thiết lập mới hoặc được phục hồi, quốc vương đã về thăm các vùng nông thôn và ra cả nước ngoài, tín ngưỡng cũ của Phật giáo và Ấn giáo về sức mạnh của hoàng gia đã được nuôi dưỡng.

        Lấy danh vua

        Và đây là cách triều đại vua Bhumibol hoạt động. Quyền lực to lớn ông dường như nắm giữ theo có thể là do người Thái đã trao cho ông khi họ dựa vào hấp lực của hoàng gia như một nguồn của tính hợp pháp. Lời khuyên của vua là những gì mọi người hiểu là như vậy và điều họ hiểu là thế nào thì phụ thuộc vào lợi ích của họ.
        Người biểu tình ủng hộ dân chủ đòi Thaksin quay lại cầm quyền mang ảnh vua 
        Người biểu tình ủng hộ dân chủ đòi Thaksin quay lại cầm quyền mang ảnh vua
        Bất cứ khi nào thành viên công đoàn tập hợp lại để chống tư nhân hóa và mang theo hình ảnh của nhà vua, bất cứ khi nào những cư dân sống ở các xóm nghèo trên đất hoàng gia nói về cội nguồn lịch sử của họ với chế độ quân chủ để chống lại việc giải tỏa mặt bằng, bất cứ khi nào một quan chức nghĩ ra một kế hoạch có sự tham khảo những lời hướng dẫn từ lời vàng y ngọc của nhà vua, bất cứ khi nào các doanh nghiệp kèm theo một biểu tượng của hoàng gia để mặt trước mặt tiền tại trụ sở chính của họ, bất cứ khi nào tướng lĩnh nói họ bảo vệ nhà vua khi thực hiện cuộc đảo chính chống lại chính phủ dân sự, thì tất cả họ đã đều củng cố vị thế của mình và lập thành quách với tâm điểm là chế độ quân chủ.
        Một ví dụ của thực trạng này là vua liên tục không thành công trong nỗ lực tuyên truyền cho cái gọi là tư duy "đủ". Tức là vua truyền bá một khái niệm mơ hồ của mình về một "nền kinh tế vừa đủ" - tập trung vào phát triển cân bằng và nhấn mạnh trách nhiệm môi trường và xã hội tương đương với các thước đo thông thường về tiến bộ kinh tế. Nhưng trong khi các nhà bảo môi trường và các đối thủ của nghĩa tân tự do sử dụng ý tưởng này để hậu thuẫn cho một nền kinh tế bền vững hơn và ít bị khai thác quá đà hơn, những người bảo thủ xã hội hoài cổ nói việc hoàng gia trừng phạt tầm nhìn của họ về một đất nước luôn luôn nuôi dưỡng bởi nông dân trồng lúa, là thành phần vốn hài lòng với những gì họ đang có.
        Đối thủ của một nhà nước phúc lợi và những người ủng hộ thị trường tự do chỉ cần nói về việc nhà vua ủng hộ mậu dịch và tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế vừa đủ. Trong bài phát biểu vào ngày sinh nhật năm 1998 của ông, vua Bhumibol, nhà tư bản lớn nhất của quốc gia, đã nhanh chóng phân tích rõ rằng người dân không tiết kiệm nên quá mức và được phép tiêu thụ hàng hóa xa xỉ - một thông điệp được đón nhận trên diện rộng trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở Bangkok.
        Và chắc chắn là không phải một mình nhà vua đã giết chết nền dân chủ Thái Lan. Đó là những người hưởng lợi từ việc ông chuẩn thuận cho đảo chính. Họ sợ rằng Thaksin là một mối đe dọa cho chế độ quân chủ, và vì thế ảnh hưởng tới tính chính danh của chính họ.
        Nhưng cuộc đảo chính đã không giải quyết vấn đề của họ. Trong những năm sau đó của vua, ngày càng nhiều người Thái bắt đầu đặt câu hỏi về quyền lực của nhà vua vì ông Thaksin đã thực sự bắt đầu tách xa khỏi quyền lực dựa trên hấp lực của hoàng gia đối với lãnh đạo dựa trên tính chính danh dân chủ.
        Kết quả là, thẩm quyền có từ việc bám vào hấp lực của hoàng gia bị suy yếu. Người ta nghi ngờ rằng quốc vương Thái Lan nối ngôi sẽ có thể khôi phục lại sự cộng sinh được điều chỉnh cẩn thận giữa chế độ quân chủ và các bộ phận khác nhau trong công chúng Thái, là đối tuợng có nhiều thập niên được hưởng lợi nhiều nhất từ những việc họ làm để hướng tới đích đó. Tin đồn về cái chết của sự cộng sinh đó có thể không bị phóng đại. Rồi thì dân chủ Thái Lan có thể cất cánh lại như một con phượng hoàng từ đống tro tàn.
        Serhat Uenaldi là tác giả của Working towards the Monarchy: The Politics of Space in Downtown Bangkok.

        Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về vấn đề Aleppo


        Người dân Syria bước trên các đống đổ nát, mang theo đồ đạc, chạy tránh các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở khu vực đông Aleppo, Syria, 28/11/2016.
        Người dân Syria bước trên các đống đổ nát, mang theo đồ đạc, chạy tránh các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở khu vực đông Aleppo, Syria, 28/11/2016.
        Pháp kêu gọi một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Aleppo.
        Trong một thông báo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói “hơn bao giờ hết, có nhu cầu khẩn phải ngưng các hành động thù nghịch đang cản trở các hoạt động hỗ trợ nhân đạo” để giúp đỡ các cư dân của thành phố Aleppo bị vây hãm.
        Liên Hiệp Quốc nói có tới 16.000 thường dân đã chạy thoát khỏi khu vực đông Aleppo trong mấy ngày gần đây, sau đà tiến của các lực lượng chính phủ Syria.
        Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm thứ Ba nói rằng có ít nhất 10 thường dân bị giết chết trong một vụ không kích ở Bab al-Nairab, một trong những quận miền đông đang nằm trong tay của các lực lượng nổi dậy.
        Giới hoạt động và truyền thông nhà nước Syria hôm thứ Hai nói rằng các lực lượng chính phủ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự chống các chiến binh của phe nổi dậy tại khu vực miền đông của Aleppo, dường như trong một chiến thuật của chính phủ Syria nhằm chia cắt làm hai khu vực do phe nổi dậy kiểm soát trong thành phố.
        Aleppo là trọng tâm của các nỗ lực quân sự của chính quyền Syria, vốn được yểm trợ bởi các cuộc không kích của Nga.
        Tình hình tại thành phố này đã làm cộng đồng quốc tế quan tâm, giữa lúc có khoảng 250.000 thường dân đang bị kẹt lại trong cuộc phong toả của chính quyền Syria, đang cần lương thực và chăm sóc y tế.
        Tại Washington, Bộ Ngoại giao bày tỏ “phẫn nộ” về vụ đánh bom mới nhất vào Aleppo, và quy lỗi cho Moscow.
        Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói:
        “Chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng tại đây về những gì mà chế độ Syria đang thực hiện, và cho phép thực hiện, gây thương vong cho thường dân và phá hoại cấu trúc hạ tầng kể cả các bệnh viện ở trong và xung quanh Aleppo.”
        Ông Kirby nói một nỗ lực ngoại giao đa phương đang được đẩy mạnh tại Geneva để thảo luận về những cách nhằm đạt được một khung sườn để ngưng các hành động thù nghịch.
        Hãng tin SANA của nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng quân đội Syria đã tái chiếm quận Sakhour và phá các mìn bẫy do “những kẻ khủng bố” cài đặt ở đó, chính quyền Syria vẫn gọi bất cứ ai chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad là khủng bố.
        Đài Quan sát Nhân quyền Syria cũng tường thuật rằng quân đội Syria đang nắm kiểm soát hoàn toàn quận al-Sakhour và nhiều khu vực khác.
        Giám đốc Đài Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdulrahman miêu tả đây là thất bại lớn nhất của phe nổi dậy từ khi họ chiếm lại phân nửa thành phố Aleppo vào năm 2012. Ông nói giờ đây các nhóm nổi dậy đã đánh mất 1/3 lãnh thổ mà họ từng nắm giữ.
        Các lực lượng bộ binh Syria được các đồng minh Nga yểm trợ, đã bắt đầu tiến quân vào đông Aleppo hồi đầu tháng nay, sau nhiều ngày bị chiến đấu cơ Nga và Syria không kích dữ dội.
        Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói rằng các cuộc không kích đó là bằng chứng rằng chế độ cầm quyền tại Syria và Nga đang tiếp tục chiến thuật của họ ở đông Aleppo là “bỏ đói, đánh bom để buộc lực lượng nổi dậy đầu hàng”.
        Phát biểu của bà Power trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc là thêm một tiếng nói mạnh mẽ đả kích các hành động của Nga và Syria ở Đông Aleppo, nơi mà các chiến đấu cơ Nga cùng tham gia chiến dịch không kích.
        Moscow và Damascus thường xuyên mô tả cuộc chiến chống thành phần nổi đậy ở đông Aleppo là một cuộc chiến chống các phần tử khủng bố, bất chấp đa số người sinh sống trong khu vực này là thường dân. Cả chính quyền Nga và Syria đều dùng từ “khủng bố” để biện minh cho các vụ đánh bom bừa bãi và gây nhiều tử vong của họ tại khu vực này của thành phố Aleppo.

        Hai vợ chồng tử vong bất thường: Chồng từng mua xăng về thiêu sống vợ

        Hoàng Hải |
        Hai vợ chồng tử vong bất thường: Chồng từng mua xăng về thiêu sống vợ
        Căn nhà xảy ra sự việc. (Ảnh: T.D)

        Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, hai vợ chồng này đã thường xuyên mâu thuẫn, anh Miên nhiều lần đòi giết vợ.

        Liên quan đến cái chết đầy bất ngờ, đau đớn của vợ chồng anh Trần Văn Miên (SN 1971, trú tại xóm 6, thôn Bái Dương, xã Nam Dương) và chị Chu Thị Hảo (SN 1976, vợ anh Miên), PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Khải – Trưởng Công an xã Nam Dương.
        Theo lời ông Khải cho biết: Vào khoảng 15h30 phút ngày 28/11, người dân thôn Bái Dương nghe tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà của vợ chồng anh Miên và chị Hảo.
        Khi chạy sang đến nơi, mọi người thấy ngôi nhà vợ chồng anh Miên đang bị cháy, khói bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên, cửa cổng, cửa nhà anh Miên đều khóa chặt.
        "Khi thấy tất cả các cửa đều khóa bên trong, tôi đã cử những thanh niên khỏe mạnh vào phá cửa nhằm giải cứu các nạn nhân bên trong. 
        Khi tiếp cận được bên trong ngôi nhà, chúng tôi phát hiện chị Hảo đã tử vong ở buồng òn anh Miên đang hấp hối trên giường và nồng nặc mùi thuốc sâu tỏa ra…", ông Khải thông tin.
        Hai vợ chồng tử vong bất thường: Chồng từng mua xăng về thiêu sống vợ - Ảnh 1.
        Khu vực phát hiện chị Hảo tử vong. (Ảnh: T.D)
        Anh Miên đã được lực lượng chức năng cũng như người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong không lâu sau đó.
        Trưởng Công an xã Nam Dương cũng thông tin thêm, ở địa phương, chị Hảo là người rất đảm đang, thương yêu chồng con.
        Đối với bà con hàng xóm, chị Hảo chưa bao giờ có điều tiếng gì. Dù chồng đã bỏ đi, hay thay đổi tính nết chị vẫn luôn ở bên, lo lắng cho chồng con. Người dân trong thôn Bái Dương đều bàng hoàng, xót xa trước cái chết của hai vợ chồng.
        Ông Trần Văn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết: Hai vợ chồng anh Miên ở địa phương làm nông nghiệp và buôn vài thứ lặt vặt ở chợ gần nhà. Anh Miên chưa từng có tiền án, tiền sự gì. 
        Trong thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xô xát, xích mích, cán bộ văn hóa xã cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho hai vợ chồng hiểu nhưng sự việc xảy ra bất ngờ khiến người dân bàng hoàng.
        Thời điểm xảy ra vụ án là giờ trưa,, ít người qua lại nên mọi người đều không chú ý.
        Được biết, cách đây khoảng 3 năm, anh Miên bỏ sang Trung Quốc tới Tết năm ngoái mới về nhà.
        Từ khi ở bên Trung Quốc về, tính tình anh Miên có nhiều thay đổi, có biểu hiện bị "ảo giác", và quản lý thời gian của vợ rất chặt chẽ.
        Đặc biệt, anh Miên còn thường xuyên dọa giết vợ, có lần từng lôi chị Hảo lên cánh đồng vắng đòi giết nhưng hàng xóm phát hiện, can ngăn, chị H. thoát chết...
        Anh này đã 1 lần uống thuốc sâu tự tử nhưng được vợ và người dân phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
        Vào đêm ngày 25/11, anh Miên cũng đã mua xăng về định "thiêu sống" vợ. Nhờ nhanh chân trèo qua tường sang nhà hàng xóm, chị Hảo thoát chết nhưng bị gẫy chân, phải bó bột. Đến chiều hôm qua (28/11) thì chuyện đau lòng xảy ra...
        Vào đầu giờ chiều ngày 28/11, người dân ở xóm 6 (thôn Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) nghe tiếng nổ và thấy khói bốc lên từ ngôi nhà của vợ chồng anh Trần Văn Miên và chị Chu Thị Hảo.
        Thấy vậy, mọi người liền chạy sang nhà anh Miên để kiểm tra. Khi sang đến nơi, người dân vô cùng hoảng hốt khi thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ gian buồng của ngôi nhà, trong khi cửa ngõ, cửa nhà, cửa sổ khóa kín.
        Biết có chuyện không hay xảy ra, người dân nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng và phá cửa vào bên trong nhà. Khi phá được cửa, vào bên trong, bà con hàng xóm phát hiện anh Miên đang nằm trên giường đặt ở nhà ngoài, trong trạng thái bất tỉnh.
        Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người vô cùng bàng hoàng, sợ hãi phát hiện chị Hảo chết cháy ở góc nhà.
        Ngay sau đó, người dân đã gọi xe taxi đưa anh Miên đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đưa anh Miên ra xe thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở trong khi người có mùi thuốc sâu.
        theo Trí Thức Trẻ

        Lời khai của kẻ trộm liên tiếp hiếp dâm thiếu phụ

        Đột nhập vào quán cà phê thấy nam thanh niên đang ngủ, Nhân dùng dao cứa cổ người này 2 nhát, sau đó khống chế và liên tiếp hiếp dâm thiếu phụ, trước khi cướp tài sản.

        Chiều 29/11, công an TP Đà Nẵng đã di lý Mạc Văn Nhân (24 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) từ TP HCM về Đà Nẵng lấy lời khai làm rõ hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
        Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự công an TP Đà Nẵng, cho biết qua rà soát những người tình nghi, công an đã đưa ảnh nghi can cho nạn nhân nhận dạng.
        loi-khai-cua-ke-trom-lien-tiep-hiep-dam-thieu-phu
        Nghi can Mạc Văn Nhân tại cơ quan công an Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
        "Người phụ nữ bị hại khẳng định chính Nhân là thủ phạm, nên cảnh sát hình sự thành phố lập tức huy động toàn bộ lực lượng truy xét. Nhân bị bắt tại TP HCM lúc 14h chiều ngày 28/11", thượng tá Cung nói.
        Theo ông Cung, bước đầu Nhân khai do "cần tiền và cần tình" nên đã đột nhập vào quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám với mục đích trộm cắp và sau đó hiếp dâm.
        Vào được quán cà phê, thấy nam thanh niên 25 tuổi đang nằm ngủ, Nhân sợ bị phát hiện nên đã tìm dao cứa hai nhát vào cổ người này. Nạn nhân bất tỉnh, Nhân gõ cửa phòng ngủ rồi hiếp dâm thiếu phụ, mặc cho nạn nhân van xin.
        Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự TP Đà Nẵng, xác nhận lời khai của Nhân trùng khớp với lời khai của bị hại. Nghi can cũng thừa nhận gây ra một vụ việc tương tự ở phường Hòa Xuân.
        "Hành vi cứa cổ nam thanh niên của Nhân nhằm mục đích giết người. Nghi can đột nhập vào nhà một phụ nữ ở Hòa Xuân cùng với ý định cướp tài sản và hiếp dâm, nên có cơ sở xác định đây là nghi can gây ra 2 vụ án", đại tá Dũng nói.
        Ông Dũng nhận định nhiều khả năng hành động của Nhân khi ép nạn nhân làm trò quái đản, hay dùng dao nhọn đâm vào vùng nhạy cảm là do nghi can này mắc bệnh tà dâm, biến thái. 
        "Nếu để tội phạm này ở ngoài xã hội thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ còn có những vụ việc tương tự", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có mặt tại nơi hỏi cung nghi phạm nói và đề nghị công an sớm khép lại vụ án, đưa ra xét xử nghiêm để răn đe những người có ý định tương tự.
        Khoảng 1h15 ngày 23/11, Mạc Văn Nhân đột nhập quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cứa cổ người em trai và liên tiếp đe dọa, hiếp dâm người chị gái 34 tuổi. Kẻ cướp đã bỏ trốn cùng hơn 3 triệu đồng, khi bị hàng xóm của nữ chủ quán phát giác tri hô.
        Trước đó khoảng 2h ngày 18/9, Nhân cũng đột nhập vào căn nhà ba tầng của một thiếu phụ ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), dùng dao không chế nữ chủ nhà để lấy hơn 2 triệu đồng tiền mặt, sau đó ép nạn nhân cho quan hệ tình dục. Bị nữ gia chủ chống cự đến cùng, Nhân dùng dao nhọn đâm chị này, cứa tay nạn nhân rồi bỏ đi.
        Theo điều tra của công an, Nhân làm công nhân cho một công ty dọn vệ sinh nhưng bản tính ham chơi, lười lao động. Người này từng vào nhà các nạn nhân dọn vệ sinh, uống cà phê nên có thời gian tìm hiểu đường đi lối lại trước khi đột nhập. 
        Nhân xuất thân từ gia đình làm nông, khi chưa đủ 18 tuổi Nhân đã vào Long An thực hiện một vụ cướp tài sản và bị tuyên án 6 năm tù. Ra tù, anh ta không về quê tu chí làm ăn mà xuống Đà Nẵng làm công và liêp tiếp gây án.
        Nguyễn Đông

        Đà Nẵng trang bị 56 ô tô đính logo riêng cho công an các xã, phường

        Dân trí Công an mỗi xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đều được trang bị một ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ. Có 56 xe được giao, mỗi xe mua mới có giá gần 600 triệu đồng.

        Sáng 29/11, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao 5 xe ô tô chuyên dùng cho công an 5 phường trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đây là loại xe bán tải, có gắn còi và đèn ưu tiên, đồng thời được đóng logo tên đơn vị.

        Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao xe ô tô chuyên dùng cho công an các xã, phường ở Liên Chiểu
        Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao xe ô tô chuyên dùng cho công an các xã, phường ở Liên Chiểu
        Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Phong trào (Công an TP Đà Nẵng), cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã cấp toàn bộ kinh phí mua 56 xe ô tô để cấp cho công an xã, phường trên địa bàn. Mỗi chiếc xe bán tải được mua mới hoàn toàn có giá gần 600 triệu đồng.

        Đây là loại xe bán tải, mới hoàn toàn
        Đây là loại xe bán tải, mới hoàn toàn
        Trong buổi giao xe, Đại tá Truyền nhắc nhở các đơn vị công an phường phải sử dụng đèn và còi đúng lúc, không được tùy ý sử dụng cẩu thả gây phản cảm. Ngoài ra, Đại tá Truyền cũng lưu ý khi sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải mặc đồng phục của ngành công an, tuyệt đối không mặc thường phục và không dùng xe vào việc riêng.

        
Xe được gắn logo của các đơn vị
        Xe được gắn logo của các đơn vị

        Tất cả 56 xã, phường đều chung một mẫu, một màu xe
        Tất cả 56 xã, phường đều chung một mẫu, một màu xe
        Được biết, trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã giao xe cho công an các xã, phường thuộc các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu. Ngày 30/11, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục giao xe cho 2 quận còn lại gồm Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.
        Khánh Hồng

        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào?

        HC, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 29/11/2016

        Bảo Hưng - bạn trai Á hậu Tú Anh có niềm đam mê lớn với những chiếc đồng hồ đắt tiền và xe hơi bạc tỷ.

        Sau nhiều lần úp mở, mới đây, bạn trai của Á hậu Tú Anh lần đầu công khai đăng ảnh tình tứ cùng người đẹp trên trang cá nhân của mình. Tú Anh và bạn trai Dương Bảo Hưng đã quen nhau một thời gian dài. Có thể nhận thấy, Tú Anh luôn có những dòng tâm trạng đầy vui tươi và tình cảm trên mạng xã hội. Cô cùng Bảo Hưng đã có chuyến du lịch tới Maldives vô cùng lãng mạn. 
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 1.
        Nhiều người tò mò về gia thế của bạn trai Á hậu Tú Anh - Dương Bảo Hưng
        Không chỉ tò mò về bạn trai của Á hậu Tú Anh, nhiều người còn "choáng" trước độ chịu chơi của anh chàng này. Dương Bảo Hưng có đam mê xe cộ và đồng hồ hàng hiệu. BST đồng hồ bạc tỷ của Bảo Hưng là "gia tài" mà bất cứ công tử nào cũng mơ ước. Những chiếc đồng hồ có giá vài trăm cho đến vài tỷ đồng đến từ các thương hiệu xa xỉ như Richard Mille, Patek Philippe... là món đồ mà Bảo Hưng vô cùng yêu thích. Bên cạnh đó, anh chàng còn sở hữu những chiếc xe hơi bạc tỷ trong bộ sưu tập của mình.
        Dương Bảo Hưng còn là em trai của BTV Dương Ngọc Trinh. Chính Dương Ngọc Trinh là người luôn giúp đỡ Á hậu Tú Anh từ khi bắt đầu công việc dẫn chương trình của mình. Cả Dương Ngọc Trinh và Dương Bảo Hưng đều có chung niềm đam mê với những chiếc đồng hồ đắt tiền.
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 2.
        Dương Bảo Hưng sở hữu những chiếc đồng hồ đắt tiền, có giá vài trăm cho đến cả tỷ đồng
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 3.
        BTS đồng hồ của Bảo Hưng là điều mà bất cứ công tử sành chơi nào cũng mơ ước
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 4.
        Chiếc đồng hồ Patek Philippe mang tên World Time Moon này của Bảo Hưng có giá khoảng 46.000 Franc Thụy Sỹ (tương đương hơn 1 tỷ đồng)
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 5.
        Chiếc đồng hồ Patek Philippe Geneve có giá hơn 1,5 tỷ đồng
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 6.
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 7.
        Chiếc đồng hồ Richard Mille mà Bảo Hưng và chị gái Dương Ngọc Trinh sở hữu đều có giá khoảng 3 tỷ đồng 1 chiếc
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 8.
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 9.
        Chiếc đồng hồ thanh mảnh của Patek Philippe cũng là món đồ mà Bảo Hưng rất yêu thích và đều có giá tiền tỷ
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 10.
        Đồng hồ Patek Philippe bạc tỷ và xe hơi Porsche đắt tiền
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 11.
        Dương Bảo Hưng sở hữu chiếc xe Mercedes hai cửa mui trần màu đỏ
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 12.
        Và một chiếc Mercedes khác màu đen
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 13.
        Chiếc xe Ranger Rover Sport có giá khoảng hơn 4 tỷ đồng
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 14.
        Đồng hồ đắt tiền, xe hơi bạc tỷ là những thú chơi xa xỉ của bạn trai Á hậu Tú Anh
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 15.
        Bên cạnh đó anh và chị gái Ngọc Trinh còn yêu thích những chiếc điện thoại Vertu đắt tiền
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 16.
        Dương Bảo Hưng sổ hữu một chiếc Vertu Signature phiên bản giới hạn có khắc tên
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 17.
        Những đôi giày Hermes có giá khoảng 20 triệu/1 đôi được Bảo Hưng tậu cùng 1 kiểu vài màu khác nhau
        Bạn trai vừa công khai với Á hậu Tú Anh là ai và giàu có đến nhường nào? - Ảnh 18.
        Ngoài ra, Bảo Hưng còn có hứng thú với những điếu xì gà đắt đỏ

        Thu Thủy đối đầu Yến Trang tại The Remix phiên bản mới

        PV/Ảnh: BTCCập nhật 14:59 ngày 29/11/2016

        VTV.vn - Tham gia sân chơi The Remix 2017, Thu Thủy sẽ phải đối đầu với nhóm của Yến Trang - cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng.

        Sau một thời gian tập trung cho gia đình, Thu Thủy lựa chọn trở lại với showbiz qua cuộc thi The Remix 2017. Nữ ca sĩ cho biết đây là một cơ hội tốt để cô khẳng định khả năng và đánh dấu bước ngoặt tiếp theo trên con đường nghệ thuật của bản thân. Thời gian này, hình ảnh của Thu Thủy cũng thay đổi rõ rệt. Không còn là một nữ ca sĩ tuổi teen, Thu Thủy trưởng thành hơn từ phong cách thời trang cho đến âm nhạc.
        Sự xuất hiện của Thu Thủy sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho The Remix 2017 khi cô phải đối đầu với Yến Trang - người từng cùng cô tham gia nhóm nhạc Mây Trắng. Chắc chắn, cả hai sẽ là những nhân tố thu hút sự chú ý của những người hâm mộ nhóm nhạc đình đám một thời.
        Thu Thủy đối đầu Yến Trang tại The Remix phiên bản mới - Ảnh 1.
        Thu Thủy cũng cho biết việc tham gia The Remix 2017 là một bước đi liều lĩnh của cô, bởi chương trình năm nay có nhiều sự thay đổi về format so với hai mùa trước đó. "Ngay từ vòng đầu tiên, cuộc thi đã thật sự tạo áp lực cho các thí sinh khi phải knock-out đối thủ. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là một cảm giác thú vị thúc đẩy cho các đội phải cố gắng và không được lơ là ngay từ vòng 1", cô nói.
        Ngoài ra, nói về khó khăn khi tham gia The Remix, Thu Thủy cho biết: "Khó khăn của Thủy là việc đã có gia đình và em bé còn rất nhỏ, nhưng không vì vậy mà bản thân mình sẽ than khổ. Nếu vượt qua được những điều đó, Thủy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và thăng hoa trong sự nghiệp ca hát của mình".
        Chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa thứ 3 dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 6/1/2017 trên kênh VTV3. Chương trình cũng sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Điện tử VTV News. Mời quý vị chú ý đón xem!
        Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’

        (iHay) Dù là khách mời vai vế đàn anh, Ngọc Sơn vẫn không tránh được việc Mr Đàm “gài bẫy”, buộc phải nhận nụ hôn của thí sinh trên sân khấu.

        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 1Ngọc Sơn tham gia Cặp đôi vàng với vai trò giám khảo khách mời
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 2Anh không chỉ góp nhiều lời khuyên chuyên môn sâu sắc mà còn khiến khán giả cười lăn lộn bởi hàng loạt tình huống vui nhộn, hài hước
        Bên cạnh giám khảo chính Cẩm Ly - Đàm Vĩnh Hưng, tập 2 của Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng còn có sự xuất hiện của Ngọc Sơn.
        Như tính cách chân thành, hiền lành quen thuộc, Ngọc Sơn luôn dành tình cảm đặc biệt cho các thí sinh, những đàn em có chung niềm đam mê âm nhạc. Trong màn trình diễn hài hước, đáng yêu của cặp đôi diễn viên hài Bình Mập - Phúc Béo với ca khúc Em đi trên cỏ non, Ngọc Sơn từ tốn chia sẻ rằng “anh không biết dùng từ gì để lột tả tình cảm dành cho hai em, bởi vì nhìn hai em, anh rất là yêu”.
        Vốn tinh nghịch, Mr Đàm liền ra hiệu cho Bình Mập - Phúc Béo và hai anh chàng này cũng không kém lém lỉnh khi nhanh chóng đề nghị được gửi tặng anh Ba Ngọc Sơn “nụ hôn nồng cháy”. Vậy là trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, sự hả hê của Mr Đàm và vẻ mặt đầy bối rối của Ngọc Sơn, màn “cưỡng hôn” đã diễn ra ngay trên sân khấu Cặp đôi vàng.
        Sau đó, ông hoàng nhạc sến lại khiến khán giả cười lăn lộn khi từ tốn “Cảm ơn hai tiên nữ, tiên nữ chứ không phải người thường, tại người cõi trên với nhau nhìn là biết liền”. Màn “tình thương mến thương” với giám khảo đã giúp Bình Mập - Phúc Béo nhận được 2 điểm 10 từ Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng và 9,5 từ Cẩm Ly.
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 3Màn trình diễn hài hước, đáng yêu của cặp đôi diễn viên hài Bình Mập - Phúc Béo với ca khúc Em đi trên cỏ non
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 4
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 5Mr Đàm liền ra hiệu cho Bình Mập - Phúc Béo gửi tặng anh Ba Ngọc Sơn “nụ hôn nồng cháy”
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 6Bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, màn trình diễn của cặp đôi Đoàn Minh - Phạm Yến trong ca khúc Màu hoa bí gợi nhớ lại những ký ức êm đềm, da diết của tuổi học trò, chạm vào những góc sâu nhất trong tim người yêu nhạc. Giám khảo Ngọc Sơn không giấu được cảm xúc khi chia sẻ rằng “anh chấm thi nhiều lần rồi, nhưng ít ai xuống được nốt la son đẹp như vậy, hai chất giọng này rất hòa quyện”. Ông hoàng nhạc sến hào phóng dành điểm 10 cho cặp song ca
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 7Không chỉ Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng cũng cảm thấy ấn tượng với chất giọng của Đoàn Minh. Anh chia sẻ rằng “em có cột hơi mà nhiều người mơ ước, trong đó có cả anh”. Tuy vậy, anh cũng nhận xét rằng vì làn hơi của Đoàn Minh đã quen hát cải lương nên chưa có được sự tiết chế cần thiết, cũng chưa kịp thích nghi với cách hát của tân nhạc. Cặp đôi nhận được 9,5 từ Đàm Vĩnh Hưng và 9,25 điểm của Cẩm Ly.
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 8Nếu Tấn Hoàng - Chiến Thắng tiếp tục giữ nét chân quê, mộc mạc có sự tiến bộ rõ rệt và chinh phục khán giả bằng ca khúc đượm buồn Đêm hoang với điểm 10 từ Ngọc Sơn, 2 điểm 9 từ Cẩm Ly - Mr Đàm
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 9... thì Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Việt Trung lại thay đổi từ phong cách trẻ trung, vui tươi sang da diết tình cảm với ca khúc Dù anh nghèo.
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 10Với màn trình diễn xuất thần, cặp đôi nhận được 29,75, một số điểm rất cao, trong đó có 2 điểm 10 của Ngọc Sơn và Đàm Vĩnh Hưng, 9,75 của Cẩm Ly. MC Nguyên Khang công bố, trong tập 1, Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Việt Trung nhận được 35% lượng bình chọn của khán giả, nhận được giải thưởng cặp đôi được yêu thích nhất với giải thưởng 20 triệu đồng
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 11Ca khúc Ai khổ vì ai của cặp song ca Đông Quân - Hạnh Nguyên và Gái nhà nghèo của Thiện Nhân - Cao Công Nghĩa không chỉ nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả mà còn được sự đánh giá của cao của ban giám khảo
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 12
        Nếu cặp song ca Hạnh Nguyên - Đông Quân xuất sắc giành 28,5 với 10 điểm của Ngọc Sơn, 2 điểm 9,25 của Cẩm Ly - Mr Đàm thì Cao Công Nghĩa - Thiện Nhân càng xuất sắc hơn khi giành trọn 2 điểm 10 của Ngọc Sơn - Mr Đàm và 9,75 của “cô giáo khó tính” Cẩm Ly
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 13Mai Quốc Việt - Như Thùy với Nhật ký đời tôi được tổng điểm 29,75
        ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Ngọc Sơn tự nhận mình là ‘người cõi trên’ - ảnh 14 Phạm Trưởng - Lương Viết Quang với Em về kẻo trời mưa nhận được tổng điểm 29,75 và 28,5
        Tập 3 Tuyệt đỉnh song ca phiên bản Cặp đôi vàng sẽ được phát sóng vào ngày 4.12 trên kênh THVL1.
        Chim Gõ Kiến
        Ảnh: BTC

        HLV Lê Thụy Hải: Gặp Indonesia, Việt Nam còn đá cách nào khác được nữa…

        Đoàn Dự |
        HLV Lê Thụy Hải: Gặp Indonesia, Việt Nam còn đá cách nào khác được nữa…

        Theo ông Lê Thụy Hải, thi đấu thận trọng và là chính mình thì ĐT Việt Nam sẽ không khó khăn để vượt qua Indonesia sau 2 lượt trận đi - về Bán kết AFF Cup 2016

        Là chính mình sẽ thắng
        Lượt đi Bán kết AFF Cup 2016 của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra trên đất Indonesia. Đó sẽ là cuộc chiến rất khó khăn khi đối thủ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và đặc biệt hiểu thầy trò HLV Hữu Thắng.
        Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng điều quan trọng là ĐT Việt Nam thể hiện được lối chơi của chính mình, với sự tập trung, thận trọng cao.
        "ĐTVN lúc này chơi theo cách khác thì khó. Cố gắng giữ lối chơi của mình là rất tốt, chỉ có lối chơi nhỏ, tự tin cầm bóng phối hợp thì mới hơn được các đội khác. Còn chơi kiểu khác, bóng dài hay trung bình khó bằng họ. Con người cũng không thực hiện được.
        Năm nay bán kết đá lượt đi lượt về, lượt đi họ mất 2 người hàng tiền vệ nhưng chúng ta mất người quan trọng hơn (Đình Luật). Mà thực ra hàng hậu vệ của ta chưa phải tốt như kì vọng nên càng thiệt thòi.
        Lượt đi bạn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì anh Thắng thừa biết phải chơi thận trọng, phòng ngự giữa sân, từ xa. Phải nhìn vào lực lượng của mình và đối phương mà ra đấu pháp.
        Theo tôi đội ta nên phòng ngự vòng cung giữa sân, chờ thời cơ thì dễ chơi hơn. Chỉ cần không thua là chúng ta lợi thế lượt về. Còn bùng lên tấn công thì chúng ta chưa phải đội "ăn" được Indonesia dễ, qua giao hữu là biết rồi.
        Toàn đội cần tập trung, quyết tâm cao, ĐTVN hiện đang có điều đó. Lượt về đá sân nhà lạnh như Miền Bắc thì lợi thế hơn cho chúng ta".
        HLV Lê Thụy Hải: Gặp Indonesia, Việt Nam còn đá cách nào khác được nữa… - Ảnh 1.
        Văn Toàn đang là nhân tố gây đột biến trên hàng công của ĐT Việt Nam.
        Khi hỏi tuyến nào và nhân tố nào sẽ là quan trọng nhất trong trận tới của ĐT Việt Nam, ông Hải tiếp:
        "Bóng đá hiện đại thì phòng ngự hay tấn công đều là toàn đội, không có tuyến nào quá quan trọng. Tuy nhiên khi muốn chơi chặt chẽ thì đương nhiên tuyến giữa cần cầm được bóng, chơi kín kẽ.
        Ở ĐTVN hiện tại chủ yếu là mạnh chơi tập thể, chứ cá nhân các em chưa đáp ứng tốt. Ở trục giữa ghép Trọng Hoàng với Văn Thắng chưa phải ưu việt. Theo cá nhân tôi, Trọng Hoàng tranh chấp tốt nhưng đứng vị trí vẫn sai vì không phải sở trường.
        Cái hay là mạnh dạn, quyết tâm, ở vị trí không sở trường vẫn chơi. Còn để hoàn thiện vẫn phải là Hoàng Thịnh – Xuân Trường. Họ chơi được, chặt chẽ. Xuân Trường tranh chấp chưa tốt nhưng biết lùi về đúng chỗ, có những đường chuyền sắc sảo nên không vấn đề gì.
        Tiền đạo thì cần những người băng cắt nhanh, hơi ngẫu hứng, tự nhiên 1 chút. Văn Toàn là cầu thủ như thế, chơi vẫn còn hơi tự nhiên nên có những tình huống phải ghi bàn thì không, nhưng tình huống khó lại thành công. Anh Thắng đủ khả năng để bố trí các học trò chơi sao cho hiệu quả".
        HLV Lê Thụy Hải: Gặp Indonesia, Việt Nam còn đá cách nào khác được nữa… - Ảnh 2.
        Xuân Trường còn điểm yếu tranh chấp bóng, nhưng chọn vị trí và kiến tạo rất tốt.
        "Xuân Trường muốn khắc phục điểm yếu tranh chấp bóng thì cần chơi nhiều để có kinh nghiệm dày dặn, cũng như nâng cao thể lực, thể hình" – HLV Lê Thụy Hải.
        Đình Luật chưa hẳn đã là trung vệ tạo ra được 100% sự tin tưởng cho ĐT Việt Nam. Nhưng theo ông Hải "lơ", thiếu anh ở trận lượt đi đang khiến HLV Hữu Thắng đau đầu. Ngoài ra, ông Lê Thụy Hải cũng chỉ thêm một "tính xấu" mà Quế Ngọc Hải cần khắc phục.
        "Trung vệ chúng ta đang rất thiếu. Quế Ngọc Hải trong nhiều trận hay bị bột phát tình huống gay gắt, cằn nhằn với đồng đội. Đó là điều không nên. Rồi tranh chấp thì phải đúng luật. Nếu trung vệ đá với Quế Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành gần như bị loại rồi vì đá không hợp lý, nhiều tình huống dễ phát sinh bàn thua.
        Bùi Tiến Dũng chưa phải người để thực sự hài lòng. Vừa rồi vào sân đá Campuchia cũng chưa tốt. Tất nhiên bạn ấy còn trẻ nên mạnh mẽ. Giờ cũng không còn ai nữa nên phải chấp nhận.
        Hiện nay Quế Ngọc Hải đang là người chơi tốt nhất trong hàng thủ, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng quá không phải lúc nào cũng tốt. Điều này HLV Hữu Thắng cần nhắc nhở vì thái độ ấy khi đội thắng thì không sao.
        Nhưng khi thua thì nó rất ảnh hưởng. Bóng đá là tập thể, thắng hay thua là tập thể. Còn sai lầm cá nhân là 1 phần của bóng đá. Vì cá nhân mới thắng, mới thua nó là rất bình thường".
        HLV Lê Thụy Hải: Gặp Indonesia, Việt Nam còn đá cách nào khác được nữa… - Ảnh 4.
        HLV Hữu Thắng đang tạo dấu ấn đậm nét ở ĐTQG Việt Nam.
        Dấu ấn của Hữu Thắng
        Trong 1 diễn biến mới nhất, tờ Footballchannel đã lựa chọn HLV của Myanmar là nhà cầm quân xuất sắc nhất sau 3 trận bảng B AFF Cup 2016. Về điều này, ông Lê Thụy Hải chốt lại.
        "Điều này phải hỏi nhà báo. Vì như tôi vô địch V-League 2 lần liền mà có được HLV xuất sắc đâu, dù vô địch lần sau khó hơn lần trước.
        Myanmar là chủ nhà, khó khăn mà vẫn vào. Còn Việt Nam được đánh giá hơn các đội khác nên họ chọn như vậy. Mà bầu chọn đó không vấn đề gì cả, quan trọng là chức vô địch.
        Dấu ấn của HLV Hữu Thắng là các em có tinh thần rất tốt, lớn – trẻ đều cực kì nỗ lực. Các em có tên tuổi nhưng bố trí đá không sở trường vẫn chơi, chấp hành đấu pháp rất nghiêm túc. Đó là cái anh Thắng làm được.
        Còn về cách chơi thì dưới thời anh Thắng là hợp với cầu thủ Việt Nam, cầm bóng tự tin, dám chơi, phối hợp nhỏ. Khả năng thay người của anh Hữu Thắng cũng rất nhanh nhạy".
        theo Trí Thức Trẻ

        M.U hụt hơi: Lỗi do HLV Jose Mourinho

        17:36' 29-11-2016
        Việc HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo đến 2 lần trong vòng một tháng liệu có thể được xem là nguyên nhân khiến M.U không thể giành nổi chiến thắng nào ở 4 trận sân nhà gần nhất?

           HLV Mourinho (giữa) bị trọng tài đuổi lên khán đài rạng sáng 28-11Ảnh: REUTERSHLV Mourinho (giữa) bị trọng tài đuổi lên khán đài rạng sáng 28-11Ảnh: REUTERS
          Không phải đến bây giờ người ta mới đề cập chuyện “phù thủy” Mourinho mất dần quyền năng từng đưa ông lên hàng sao trong giới cầm quân châu Âu. Những lần thành công với Porto, Chelsea hay Inter Milan nhanh chóng lùi vào quá khứ khi Mourinho không giữ nổi ghế ở Real Madrid, kể cả lần quay lại với sân Stamford Bridge dang dở với việc ra đi giữa mùa trước.
          Vận rủi tiếp tục đeo bám Mourinho kể từ khi ông nhận lời làm việc với đội bóng chủ sân Old Trafford. Dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt”, M.U vừa xô đổ kỷ lục buồn 4 trận sân nhà liên tiếp không thắng tồn tại từ năm 1990. Chẳng những thế, với việc giành được vỏn vẹn 20 điểm sau 13 vòng đấu, M.U cũng có bước khởi đầu tệ hại nhất kể từ khi Giải Ngoại hạng ra đời.
          Các con số thống kê cho thấy Mourinho đã bị FA phạt tới 11 lần kể từ khi ông đến với bóng đá Anh vào năm 2004. Điều đáng nói là riêng trong tháng 11 này, ông có đến 2 lần bị truất quyền chỉ đạo trên sân, đúng vào thời điểm “quỷ đỏ” trượt dần xuống giữa bảng xếp hạng. Kém đội dẫn đầu Chelsea đến 11 điểm khi giải chưa hoàn tất lượt đi, có thể nói giấc mơ vô địch của M.U tan vỡ dần theo sự kém cỏi bản lĩnh của ông thầy Mourinho.
          HLV yếu bóng vía, thường xuyên bị trọng tài “điểm mặt” nên trong tình cảnh “rắn mất đầu”, M.U khó lòng tìm kiếm được kết quả tích cực. Trong 4 lần liên tiếp mất điểm trên sân nhà, M.U có tổng cộng 91 pha dứt điểm nhưng chỉ có được 3 bàn thắng. Tấn công không tồi nhưng hiệu quả cực tệ đã đưa M.U đến tận cùng của sự thất vọng.
          Những tình huống đối mặt với thủ môn Randolph của West Ham rạng sáng 28-11 mà không thể kiếm được bàn thắng đã cho thấy rất rõ sự yếu kém về bản lĩnh lẫn thiếu một “sát thủ” trên hàng công để chia lửa cho Ibrahimovic của “quỷ đỏ”.
          Người đứng đầu Hội đồng Trọng tài Graham Poll kêu gọi FA cấm Mourinho chỉ đạo 6 trận giữa lúc tình cảnh M.U như “dầu sôi lửa bỏng”. Chênh vênh bên bờ vực thẳm thay vì trên đà hồi sinh như những nhận định đầy lạc quan trước đó của giới chuyên môn, M.U có lẽ sẽ phải nghiêm túc đánh giá lại hiệu quả công việc của Mourinho để có giải pháp tháo gỡ tích cực trước khi quá muộn.
          Article sourced from XALUAN.

          Phải chăng Einstein đã sai hoàn toàn về tốc độ ánh sáng?

          Oct |
          Phải chăng Einstein đã sai hoàn toàn về tốc độ ánh sáng?

          Và nếu Albert Einstein sai, rất nhiều yếu tố của ngành vật lý lý thuyết sẽ cần phải đánh giá lại.

          Đầu thế kỷ 20, thiên tài vật lý học Albert Einstein đã công bố một lý thuyết mang tính đột phá: "Thuyết tương đối". Học thuyết của ông đã làm nên một cuộc cách mạng về sự hiểu biết không - thời gian, cũng như các hiện tượng liên quan vượt xa khỏi ý tưởng và những quan sát trực giác.
          Về cơ bản, Thuyết tương đối được xây dựng trên nền tảng rằng tốc độ ánh sáng luôn không đổi. Giả định này cũng là cơ sở để các chuyên gia xây dựng rất nhiều học thuyết vật lý hiện đại, như tính toán độ tuổi của vũ trụ.
          Tuy nhiên, các chuyên gia mới đây đang cho rằng tốc độ ánh sáng không phải là hằng số như Einstein đã nghĩ. Ngay từ cuối những năm 1990, nhà vật lý João Magueijo thuộc ĐH Imperial College London (Anh) đã đưa ra ý tưởng rằng tốc độ ánh sáng có thể thay đổi vào thuở sơ khai của vũ trụ.
          Cụ thể, Magueijo cho biết chỉ sau vài giây kể từ lúc vụ nổ Big Bang xảy ra, vũ trụ đã giãn nở với tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên nếu ánh sáng có tốc độ không đổi, sẽ không đủ thời gian để các hạt photon chạm đến giới hạn quan sát của vũ trụ - cái mà giới vật lý gọi là "bài toán đường chân trời", hay Horizon Problem.
          Phải chăng Einstein đã sai hoàn toàn về tốc độ ánh sáng? - Ảnh 1.
          Để giải đáp, các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng tốc độ ánh sáng đã có biến động vào thuở ban đầu, di chuyển nhanh hơn ở một số khu vực.
          Và nay các chuyên gia đã sẵn sàng để kiểm nghiệm giả thuyết này. Giáo sư Maguejo cùng tiến sĩ Niayesh Afshordi từ Viện Perimeter (Canada) đã sử dụng một mô hình tính toán. "Lý thuyết từ năm 1990 nay đã đến thời điểm chín muồi để kiểm nghiệm" - Magueijo cho biết.
          Ông chia sẻ: "Nếu các quan sát trong tương lai chứng minh số liệu của chúng tôi là đúng, lý thuyết của Einstein sẽ cần phải thay đổi. Đồng thời, nó cũng chứng minh rằng những gì chúng ta nghĩ là quy luật bất biến thực ra không phải như thế".
          Maguejo dự đoán rằng tốc độ ánh sáng ở thời kỳ đầu nhanh hơn hiện tại rất nhiều, sau đó mới chậm dần lại.
          Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Physical Review D.
          Nguồn: Daily Mail
          theo Trí Thức Trẻ
          Xem tiếp...