Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/404

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Bản Tin 113 Online Cập Nhật Hôm Nay | Tin Tức 24h An Ninh Mới Nhất Ngày 30/3/2022 | ANTV
 
Tin tức 24h mới Tin sáng 31/3. Nga tuyên bố đàm phán giữa Nga Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ không có đột phá
 
Tin Biển Đông mới nhất 30/3 Trung Quốc vừa tập trận vừa lấn đất trên biển Đông giữa xung đột Ukraine
 
Bản tin sáng 31/3 | Bị cầu thủ hét vào mặt, trọng tài ôm mặt lăn đùng ra sân ăn vạ
 
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao | Khưu Huy Vũ

Thành phố Thượng Hải mở rộng phong toả vì số ca COVID-19 tăng mạnh

Tin tức 24h
Báo Thanh Niên

Xem tiếp...

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/403

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Bản Tin 113 Online Cập Nhật Hôm Nay | Tin Tức 24h An Ninh Mới Nhất Ngày 29/3/2022 | ANTV
 
Tin quốc tế 29/3 | Không quân Ukraine dụ máy bay Nga vào bẫy và tiêu diệt | FBNC
 
Tin mới nhất 30/3 | Theo dấu xe lăn và đôi dép, phát hiện łhi łhể cụ bà
 
Vì Lỡ Thương Nhau (Nhạc Sống)


Xem tiếp...

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

TÔI KHÓC THƯƠNG ÔNG (ĐL)

 

 
Tại Sao VIỆT NAM Luôn Ủng Hộ PALESTINE Chứ Không Phải Là ISRAEL ?
Chua chac chan ong Yasser Arafat chet la do bi dau doc hinh anh 1

 TÔI KHÓC THƯƠNG ÔNG               

                  (Kinh tặng hương hồn ông Yasser Arafat)

Tôi khóc thương ông
Ôi, ông già bất khuất!
Đã dần dần lịm tắt
Vầng hào quang của lịch sử Trung Đông
Bộ quân phục xanh, chiếc khăn choàng đầu
Vĩnh viễn từ nay bước vào huyền thoại!

Tôi khóc thương ông
Ôi, ông già Yasser Arafat
Giữa đại bác, xe tăng, bầy đàn chiếm đóng
Khát vọng sục sôi, nhẫn nại hành quân
Và dân tộc Palestin
Đã theo ông về đến Ramallah,
Mảnh đất Niềm Tin
                     của cuộc trường chinh
                                       đi đòi Tổ Quốc!

                          ***

Tôi khóc thương ông
Và khóc cho những linh hồn vô tội Trung Đông
Mênh mông thống khổ
Bom gầm, đạn nổ
Máu chảy, đầu rơi
Hận thù chồng chất ngút trời
Tràn lan khủng bố...

Tôi khóc thương ông mà lòng tôi phẫn nộ
Ngàn trùng có thấu trời cao?
Bạo lực sinh ra từ đâu?
Tại dị biệt trong niềm tin tôn giáo
Tại ích kỷ, cực đoan trong tình yêu sắc tộc
Hay tại Loài Người chưa tiến hóa đủ khôn?
Đâu là nguồn cơn?
Ôi, Liên Hiệp Quốc!
Bi hài thay ông trọng tài lệ thuộc
Mặc cho lũ máy bay, tàu chiến, xe tăng
Hùa nhau chà đạp khắp thế gian
Cưỡi cổ tài nguyên
Đè đầu lãnh thổ
Dồn phẫn uất thành mù lòa ôm bom khủng bố!

Ôi, buồn lắm, Ixraen!
Nỗi đau thuở nào cả dân tộc lưu vong
Sao không động lòng trước Palestin mất nước
Để nhường nhịn nhau, cùng bắt tay hòa ước
Sống yên bình, hai dân tộc anh em?!

                      ***

Tôi khóc thương ông
Lặng lẽ ra đi, u uất, bi hùng
Bỏ dở chính trường, lòng không mãn nguyện!...

Nhưng cuộc đời ông đã thành bất diệt
Hồn ông sẽ cười khi Tổ Quốc ghi công
Ông sẽ thấy ông trong một sáng mai hồng
Mặc quân phục xanh, đầu đội khăn dân tộc
Khẩu súng lục của bốn mươi năm kiên trì đấu tranh giải phóng
Đã hóa thành tuyệt bút thơ ca
Và cành ôliu,
                  trên tay ông,
                                không rơi xuống bao giờ!

 
 

Trần Hạnh Thu 

 
5 Chàng Trai Nước Ngoài Cùng Nữ Ca Sĩ Mỹ Dung Biểu Diễn Bài Hát " #Người_Là_Hồ_Chí_Minh "

 

Còn bí ẩn quanh cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat

(PLO) - Tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi các thẩm phán Pháp quyết định dừng cuộc điều tra xung quanh cáo buộc cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat bị đầu độc. Theo các công tố viên ở khu vực Nanterre, họ không phát hiện chất phóng xạ polonium trong các mẫu lấy từ mộ ông Yasser Arafat và sẽ không tiếp tục điều tra.

Nhưng Ủy ban điều tra của chính quyền Palestine không chấp nhận kết luận hôm 3/9 của các thẩm phán Pháp, đồng thời nhấn mạnh, sẽ tiếp tục cuộc điều tra cho tới khi biết rõ ông Yasser Arafar đã bị giết như thế nào. 

Vợ góa của ông Yasser Arafat là bà Suha Arafat cũng khẳng định, chồng mình bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium. Luật sư của bà Suha Arafat cho rằng, cái chết của ông Yasser Arafat là một vụ ám sát chính trị, và sẽ phản đối quyết định kể trên tại phiên tòa phúc thẩm.

Còn bí ẩn quanh cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat ảnh 1
Những tranh cãi khác nhau

Ngày 3/9, tại tòa án ở Nanterre gần thủ đô Paris, các thẩm phán tuyên bố kết thúc cuộc điều tra vì ông Yasser Arafat không bị đầu độc bằng chất polonium-210. Gần 2 năm trước (đầu tháng 12/2013), Pháp cũng loại bỏ khả năng cố Tổng thống Palestine bị đầu độc bằng chất phóng xạ. 

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti từng dẫn lời Đại sứ Palestine tại Nga Faed Mustafa (26/12/2013), chính quyền Palestine sẽ tiếp tục điều tra về cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat sau khi chuyên gia Nga loại bỏ khả năng ông bị đầu độc. Nhưng cho đến nay Ủy ban điều tra của chính quyền Palestine vẫn chưa công bố kết quả điều tra riêng, mặc dù ông Yasser Arafat chết từ ngày 11/11/2004.

Theo ông Tawfi Al-Tirawi, người đứng đầu Ủy ban điều tra của chính quyền Palestine, cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat vẫn đang tiếp tục. Gần 2 năm trước (7/11/2013), chính quyền Palestine từng yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat sau khi các nhà khoa học Thụy Sỹ tái khẳng định giả thuyết ông tử vong do bị đầu độc. 

Khi đó, ông Wasel Abu Yusef, thành viên cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho rằng, cần phải thành lập một ủy ban điều tra quốc tế về nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat, tương tự như Ủy ban được lập ra để điều tra cái chết của cố Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri. 

Bà Suha Arafat từng cho biết, đã trao đổi với chuyên gia tư pháp nổi tiếng thế giới, ông David Barclay và biết rằng, nhiều khả năng chất độc đã được bỏ vào trà, cà phê hoặc nước uống của cố Tổng thống Yasser Arafat từ chính người thân cận với ông. Ông David Barclay từng cho rằng, nồng độ polonium có trong thi thể của ông Yasser Arafat đủ để lấy thiệt mạng nạn nhân và loại polonium được tìm thấy trong thi thể của cố Tổng thống phải được sản xuất trong một lò phản ứng hạt nhân. 

Nhưng cáo buộc của bà Suha Arafat đã vấp phải sự im lặng của những người kế nhiệm cố Tổng thống Yasser Arafat. Ngày 6/11/2013, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor một lần nữa khẳng định, Israel không liên quan đến cái chết của ông Yasser Arafat.

Còn bí ẩn quanh cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat ảnh 2
Nhận định của Thụy Sỹ

Ngày 7/11/2013, các nhà khoa học Thụy Sỹ khẳng định, những phân tích khoa học tiến hành tại Thụy Sỹ không cho phép khẳng định, polonium là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cố Tổng thống Yasser Arafat, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. 

Cùng ngày, bà Suha Arafat đã nhắc lại những nghi vấn xung quanh cái chết của chồng với cáo buộc, một thành viên trong hàng ngũ của cố Tổng thống Yasser Arafat đã đầu độc ông, mặc dù nhấn mạnh, Israel từng đưa chồng vào danh sách những người ngăn cản tiến trình hòa bình Palestine và Israel. Bà Suha Arafat cũng cho rằng, cái chết của chồng mình là "một vụ ám sát chính trị" được thực hiện bởi "một thuộc cấp thân cận" của cố Tổng thống. 

Giám đốc Viện Vật lý Phóng xạ Lausanne của Thụy Sỹ, ông Francois Bochud từng nhấn mạnh, việc các chuyên gia Nga loại bỏ khả năng cố Tổng thống Yasser Arafat bị đầu độc mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, cũng như các luận cứ khoa học là tuyên bố mang tính chính trị và vô nghĩa; đồng thời khẳng định, họ không thay đổi kết luận đã đưa ra trước đó. 

Ông Francois Bochud (đồng tác giả của bản báo cáo được công bố hôm 7/11/2013, trong đó phát hiện hàm lượng chất phóng xạ polonium trong mẫu phẩm lấy từ thi hài của ông Yasser Arafat cao gấp gần 20 lần mức bình thường) đưa ra tuyên bố kể trên ngay sau khi Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga (FMBA) Vladimir Uiba khẳng định, cố Tổng thống Yasser Arafat qua đời một cách tự nhiên chứ không phải bị đầu độc bằng chất phóng xạ. Thậm chí còn nhấn mạnh, FMBA không nhận được bất cứ yêu cầu nào về việc tiến hành khám nghiệm lại tử thi của ông Yasser Arafat. 

Trước đó, ông Francois Bochud từng cho rằng, nguyên nhân khiến các đồng nghiệp Pháp loại bỏ khả năng cố Tổng thống bị đầu độc bằng chất phóng xạ có thể do trong đoàn chuyên gia Pháp tới Ramallah khai quật thi hài ông Yasser Arafat không có chuyên gia về phóng xạ. Được biết, ngày 6/11/2013, các nhà khoa học Thụy Sỹ đã gửi cho Chính quyền Dân tộc Palestine bản báo cáo dài 108 trang về vấn đề này.

Sau khi ông Yasser Arafat qua đời, ông Bassam Abu Sharif, cựu cố vấn chính trị cho cố Tổng thống Palestine khẳng định, Israel đã ám sát ông Yasser Arafat bằng chất độc và cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac biết rõ việc này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng nhấn mạnh, Washington không ủng hộ cuộc điều tra kể trên. 

Được biết, từ trung tuần tháng 10/2004, ông Yasser Arafat đã cảm thấy bị suy kiệt nặng và những bác sĩ giỏi nhất trong thế giới Arab tuy đã khám và hội chẩn, nhưng đều không phát hiện ra nguyên nhân căn bệnh mà nhà lãnh đạo Palestine đang mắc phải. 

Còn bí ẩn quanh cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat ảnh 3
Khai quật thi hài cố Tổng thống

Ngày 11/11/2012, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố (đúng dịp kỷ nhiệm 8 năm ngày mất của ông Yasser Arafat), phải mở cuộc điều tra  về nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống. Ngày 24/11/2012, ông Tawfi Al-Tirawi, người đứng đầu Ủy ban điều tra của chính quyền Palestine thông báo, mộ ông Yasser Arafat được mở trong ngày 27/11/2012 và các chuyên gia sẽ lấy mẫu chỉ vài giờ sau đó. Đồng thời cho rằng, Israel là nghi can “đầu tiên, chủ yếu và duy nhất” trong cái chết của cố Tổng thống Palestine và đây là “tội ác của thế kỷ 21”.

Và thi hài ông Yasser Arafat đã được khai quật ngày 27/11/2012 theo yêu cầu của bà Suha Arafat. 8 nhà nghiên cứu đến từ 2 viện của Thụy Sỹ khi đó đã ủng hộ phát hiện cho rằng, có một lượng lớn nguyên tố phóng xạ trong mẫu máu, nước tiểu và nước bọt trên quần áo và bàn chải đánh răng của cố Tổng thống Palestine. 

Và điều này cho thấy, ông Yasser Arafat đã bị đầu độc bằng polonium. Trước đó (12/10/2013), tạp chí Lancet của Anh (tạp chí y khoa hàng đầu thế giới) đăng báo cáo "Cải thiện điều tra pháp y đối với ngộ độc polonium" cùng xác nhận về khả năng cố Tổng thống Yasser Arafat bị đầu độc bằng chất đồng vị phóng xạ polonium-210. 

Ngày 3/7/2012, một phóng sự điều tra của kênh truyền hình Al Jazeera ở Qatar cũng cho biết, họ đã phát hiện dấu vết của chất phóng xạ polonium trên các vật dụng cá nhân của ông Yasser Arafat. Manh mối này được Quân y viện Pháp, nơi cố Tổng thống qua đời trao lại cho bà Suha Arafat. Khi đó, các công tố viên Pháp cũng mở cuộc điều tra về việc ông Yasser Arafat bị đầu độc theo yêu cầu của bà Suha Arafat. 

Ông Nasser al-Qidwa, cháu cố Tổng thống Palestine, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Yasser Arafat cho rằng, chất phóng xạ polonium là tác nhân dẫn tới cái chết của ông Yasser Arafat và Israel là người đứng sau vụ việc này. Bác sĩ riêng của cố Tổng thống Palestine là ông Ashraf al-Kurdi từng yêu cầu khám nghiệm tử thi ông Yasser Arafat để làm rõ nguyên nhân cái chết, nhưng bất thành.

Vì ông Yasser Arafat qua đời (ngày 11/11/2004) tại Quân y viện Percy ở thủ đô nước Pháp, nhưng các bác sĩ Pháp khi đó không thể xác định được nguyên nhân gây tử vong, nên Paris phải tham gia điều tra nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Palestine sau khi có những thông tin kể trên. Bởi khi đó, các bác sĩ Pháp, những người trực tiếp chữa trị cho ông Yasser Arafat những ngày cuối đời chỉ thông báo, không thể kết luận được nguyên nhân dẫn tới cái chết bí ẩn này. 

Theo một số nguồn tin, trong những ngày cuối cùng của đời mình, ông Yasser Arafat không hề bị hôn mê và trí óc tỉnh táo cho tới phút cuối cùng cho dù luôn bị nôn mửa. Và khoảng 3g30’ sáng 11/11/2004, ông Yasser Arafat đã trút hơi thở cuối cùng sau 13 ngày được đưa khẩn cấp từ Ramallah đến chữa trị tại Quân y viện Percy ở thủ đô Paris./. 

Đông Trù - Nhật Tân
Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/402

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Bản Tin 113 Online Cập Nhật Hôm Nay | Tin Tức 24h An Ninh Mới Nhất Ngày 28/03/2022 | ANTV
 
Thời sự quốc tế 28/3 | Nga đang ủ mưu chia cắt Ukraine thế nào? | FBNC
 
Tin Biển Đông mới nhất 28/3 Vì sao Mỹ và Philippines tập trận lớn chưa từng thấy biển Đông? | Tv24h
 
Tin tức Bản tin sáng 29/3 | Tài xế ôtô tông 3 xe máy đi ngược chiều
 
 
Đài Loan Chuẩn Bị Chiến Lược "Phòng Thủ Toàn Diện" Đối Phó Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
 
Trách Ai Vô Tình Remix [Nonstop] | Khưu Huy Vũ ft Saka Trương Tuyền

VTV24

Quốc gia NATO tuyên bố thế giới không thể cắt đứt với Nga

Tin tức 24h
Nghệ An TV

Xem tiếp...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

PHÁT HIỆN KHẢO CỔ 30

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Top 6 các phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất của Trung Quốc KHIẾN LỊCH SỬ THẾ GIỚI PHẢI VIẾT LẠI | ANTG

Một loài đã tiến hóa đủ để sử dụng công cụ như con người đồ đá

19-02-2022 - 07:58 | Khoa học

(NLĐO)- Nguồn gốc của hành vi sử dụng công cụ đá của loài người thời đại đồ đá bắt đầu một cách vô cùng bất ngờ, được hé lộ qua thí nghiệm gây kinh ngạc của Đại học Tübingen và Viện Công nghệ tiến hóa Max Planck.

Theo Sci News, những con đười ươi (Pongo pygmaeus) đã được thử cho sử dụng những công cụ sơ khai mà con người đã sử dụng trong thời đồ đá. Đó là một loại búa đá và dao bằng đá lửa, mà các hiện vật được khai quật có tuổi đời khoảng 3,3 triệu năm.

Tiến sĩ Monte-Rodrigo từ Khoa Sinh thái tiền sử và Đệ Tứ tại Đại học Tübingen (Đức), tác giả chính của nghiên cứu đã thử nghiệm trên 5 con đười ươi chưa từng được huấn luyện.

Một loài đã tiến hóa đủ để sử dụng công cụ như con người đồ đá - Ảnh 1.

Các công cụ đá thời tiền sử - Ảnh: History

Thử nghiệm đầu tiên, họ thử khả năng chế tạo và sử dụng công cụ bằng cách cung cấp một chiếc búa bê tông, một lõi đá thô và 2 hộp chứa thức ăn. Muốn lấy thức ăn, chúng cần phải tạo ra cái gì đó đủ để cắt đứt dây và lớp bọc silicon để khui hộp.

Tuy nhiên 2 con đười ươi chỉ đập búa vào sàn và tường của nơi chúng đang bị nhốt, không hề nhắm vào lõi đá.

Nhưng thí nghiệm thứ 2 đã đem lại bất ngờ. Lần này, những con đười ươi được phát cho một mảnh đá lửa sắc nhọn y như công cụ đá con người tiền sử tạo nên, đủ để cắt phần silicon để khui hộp chứa thức ăn. Các nhà khoa học đã chế tạo mảnh đá lửa này trước mặt 3 con đười ươi khác bằng cách dùng búa bê tông đập vào lõi đá để tạo cạnh sắc, và để 2 con ban nãy quan sát.

3 con đười ươi được phát cho dao đá đã chứng minh chúng dễ dàng dùng để cắt lớp bọc silicon và lấy thức ăn trong hộp.

Thú vị hơn, một con đười ươi cái trong 2 con lúc đầu đã bắt chước con người, dùng búa bê tong đập vào lõi đá về phía các mép để chế tạo cho mình một công cụ cắt y như các con kia!

Kết quả này cho thấy 2 điều kiện tiên quyết cho sự xuất hiện công cụ đá đó là công nhận đá sắc nhọn là công cụ cắt và biết đập để tạo ra các mảnh đá sắc, có thể đã tồn tại từ thời tổ tiên chung cuối cùng của chúng ta và đười ươi, tức 13 triệu năm trước.

Các phát hiện vừa được công bố trên tạp chí PLOS One.

Sững sờ xác ướp mỹ nhân 2.000 tuổi 'tóc còn xanh, máu còn chảy'

Báo Tri Thức & Cuộc Sống
3 liên quanGốc

Cách đây 51 năm, một xác ướp mỹ nhân hơn 2.000 tuổi tình cờ được phát hiện ở Hồ Nam, Trung Quốc. Xác ướp nguyên vẹn tới mức còn nguyên máu trong huyết quản.

Vào năm 1971, các công nhân xây dựng ở Hồ Nam, Trung Quốc tình cờ tìm thấy ngôi mộ chứa thi hài của một cặp vợ chồng và con trai. Trong đó, xác ướp mỹ nhân được giới chuyên gia chú ý nhiều nhất.

Các nhà nghiên cứu xác định được danh tính người phụ nữ là Tân Truy phu nhân hay còn gọi Đại phu nhân. Bà là vợ của một hầu tước thời nhà Hán từng cai quản vùng đất này vào khoảng 2.200 năm trước.

Bên trong ngôi mộ chứa xác ướp Tân Truy phu nhân cùng chồng con có chứa hơn 1.000 cổ vật quý giá bao gồm: tượng vàng bạc, một bộ sưu tập váy áo lụa, mỹ phẩm, nhạc cụ, đồ sơn mài...

Những cổ vật tùy táng giá trị trên cho thấy Tân Truy phu nhân có cuộc sống giàu sang, phú quý khi còn sống. Do vậy, sau khi qua đời, bà được mai táng với nhiều đồ giá trị để có thể tiếp tục cuộc sống giàu có ở thế giới bên kia.

Khi kiểm tra xác ướp Tân Truy phu nhân, các chuyên gia phát hiện một số bí mật lớn. Đầu tiên là thi hài phu nhân này được bọc trong 18 lớp lụa và vải lanh. Xác ướp được đặt trong 4 quan tài lồng vào nhau theo kích thước giảm dần.

Để không khí và nước không lọt vào bên trong, ngôi mộ được bịt kín bằng than và phần đỉnh niêm phong bằng đất sét. Thêm nữa, bên trong quan tài có dấu vết của thủy ngân và một chất lỏng không xác định có tính axit nhẹ xung quanh xác ướp Tân Truy phu nhân.

Dù đã qua đời từ hơn 2.000 năm trước nhưng xác ướp Tân Truy phu nhân còn khá nguyên vẹn trông giống như mới tử vong cách đây không lâu.

Làn da của Tân Truy phu nhân vẫn mềm mịn, không có dấu hiệu của sự co cứng cơ bắp. Tay và chân của bà vẫn có thể gập, duỗi. Đặc biệt, máu vẫn còn trong huyết quản giúp các chuyên gia xác định bà có nhóm máu A. Ngoài ra, các cơ quan nội tạng của bà đều không có dấu hiệu bị phân hủy.

Nhờ thi hài nguyên vẹn nên các chuyên gia có thể tìm hiểu được thói quen ăn uống của Tân Truy phu nhân khi còn sống. Sinh thời, bà ăn nhiều thịt nai, cừu... và trái cây.

Chính thói quen ăn uống này khiến Tân Truy phu nhân bị béo phì và phải đi lại bằng cách dùng gậy chống trong những năm cuối đời. Thêm nữa, do hàng ngày ít vận động nên bà mắc chứng xơ cứng động mạch, tiểu đường và một số căn bệnh khác liên quan đến cột sống. Trong dạ dày của Tân Truy phu nhân còn sót lại hạt dưa. Điều này cho thấy bà đã ăn dưa khoảng 2 tiếng trước khi tử vong.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Amusing Planet)

 

Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/401

(ĐC sưu tầm trên NET)

 

 
Bản Tin 113 Online Cập Nhật Hôm Nay | Tin Tức 24h An Ninh Mới Nhất Ngày 27/3/2022 | ANTV
 
Thời sự quốc tế 27/3 | Nga gửi thông điệp "sặc mùi thuốc súng" tới ông biden | FBNC
 
Tin Biển Đông mới nhất 27/3 Trung Quốc lợi dụng Nga Ukraine đang căng thẳng tung hoành ở biển Đông
 
 
Tin tức Bản tin sáng 28/3 | Thản nhiên đến trước nhà dân "chôm" xe
 
PHỐ ĐÊM - Remix

VTC NOW

Xem tiếp...