Dân trí Là người trực tiếp chất vấn lãnh đạo tỉnh Thanh
Hoá về kết quả thanh tra quá trình thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ
Quỳnh Anh - nguyên Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
(Thanh Hoá), đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng kết quả vừa được
Thanh Hoá công bố mới làm rõ một phần vấn đề mà dư luận quan tâm.
Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên
Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, chất vấn lãnh đạo
tỉnh Thanh Hoá về kết quả thanh tra vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ
Quỳnh Anh tại buổi làm việc ngày 29/3 (Ảnh: H.T)
-Ông là thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện
chính sách pháp luật trong cải cách bộ máy hành chính tại Thanh Hoá và
đã trực tiếp đặt vấn đề chất vấn về kết quả thanh tra
sự việc thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh- nguyên Trưởng
Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hoá).
Vậy ông đánh giá thế nào về kết quả thanh tra, kiểm tra mà UBND tỉnh
Thanh Hoá đưa ra hôm nay?
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội ngày 29/3, Phó Bí
thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn có trả lời một số câu hỏi và cho biết
ngày hôm nay (30/3) sẽ có báo cáo gửi cơ quan chức năng cũng như các cơ
quan thông tấn báo chí. Tôi chưa có văn bản đó nhưng đã đọc thông tin
qua báo chí phản ánh. Tôi thấy Thanh Hoá đã thực hiện cam kết nghiêm
túc, đúng thời hạn công bố.
Trong công bố đó có thừa nhận việc tiếp nhận cô Quỳnh Anh là đúng quy
định nhưng việc bổ nhiệm 2 lần, Phó phòng và Trưởng phòng Quản lý nhà
và Thị trường bất động sản ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá, thì đều sai.
Việc đưa cô này vào quy hoạch Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá trong
năm 2014 cũng sai vì chưa đủ tiêu chuẩn, dù sau đó đã rút ra khỏi quy
hoạch rồi.
Trong thông tin mà Thanh Hoá cung cấp, chúng ta cũng thấy Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đang chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp uỷ đảng ở Sở Xây dựng Thanh Hoá
để làm rõ về vi phạm bên Đảng. Kết luận như thế là thẳng thắn. Tôi đánh
giá cao việc nhìn nhận vấn đề nghiêm túc, thấy cái đúng, thấy cái sai.
-Đang có nhiều ý kiến hoài nghi về sự công khai, minh bạch của
tỉnh Thanh Hoá khi sự việc liên quan đến bà Trần Vũ Quỳnh Anh ồn ào khá
lâu rồi nhưng phải tới khi Đoàn giám sát của Quốc hội vào làm việc và
chất vấn thì họ mới công khai kết quả kiểm tra, thanh tra vào sáng nay
30/3?
Tôi cho rằng không nên đặt vấn đề máy móc, bởi có thể thanh tra, kiểm
tra chưa chín muồi, chưa được thông qua. Theo thông tin về lịch trình
xử lý vụ việc mà Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã nói tại
buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội thì ngày 30/3 là hạn cuối
cùng. Quả nhiên hôm nay họ công bố. Như vậy cũng có thể là sự trùng lặp
thôi.
-Thưa ông, sau khi kết luận thanh tra của tỉnh Thanh Hoá được báo
chí đăng tải, dư luận đang đặt ra việc liệu có ai “đỡ đầu”, đứng sau
“nâng đỡ” nên bà Trần Vũ Quỳnh Anh mới có thể thăng tiến thần tốc như
vậy?. Vấn đề này gần như chưa được làm rõ trong kết luận thanh tra, kiểm
tra?
Tôi cho rằng dư luận tiếp tục quan tâm thì Thanh Hoá phải tiếp tục
làm rõ. Kết quả công bố ngày hôm nay cho thấy tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ một phần vấn đề mà dư luận quan tâm. Nếu dư luận còn đặt ra những vấn đề như câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ rằng Thanh Hoá sẽ tiếp tục làm rõ.
-Nhưng việc để cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm rõ sẽ
dễ dẫn tới “đụng chạm”, khó đảm bảo tính khách quan và đáp ứng được
những nghi ngờ của dư luận bấy lâu, mà nên đề nghị Bộ Nội vụ vào cuộc
kiểm tra, thanh tra?
Việc thực hiện thanh tra hay kiểm tra ở bên Đảng và Nhà nước đều phải
tuân theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong Đảng có phân cấp cán bộ,
cán bộ cỡ nào thì cơ quan kiểm tra cỡ nào, bên cơ quan nhà nước cũng
vậy, không thể vượt qua bậc thang được.
Dư luận đặt nghi vấn về cán bộ ở cấp nào thì chắc chắn sẽ phải có cơ
quan chức năng làm rõ. Đó là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, phải
làm rõ và trả lời dư luận.
Câu chuyện nguồn gốc khối tài sản của bà Trần Vũ Quỳnh Anh mà dư luận quan tâm bấy lâu vẫn chưa được làm rõ.
-Một vấn đề mà dư luận cũng rất quan tâm thời gian qua là thông
tin liên quan đến khối tài sản khá lớn của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhưng
tỉnh Thanh Hoá lại cho rằng không có cơ sở kiểm tra bởi trong thời gian
công tác bà Quỳnh Anh không có dấu hiệu tham nhũng và khi vào cuộc thanh
tra thì bà Quỳnh Anh đã nghỉ việc. Việc này có thoả đáng?
Ở đây có hai vấn đề mà dư luận đặt ra. Thứ nhất, kết luận thanh tra
nói rằng khi đảm nhận chức vụ ở Sở Xây dựng Thanh Hoá thì không thấy bà
Quỳnh Anh có dấu hiệu tham nhũng. Như vậy rõ ràng cơ quan chức năng tỉnh
Thanh Hoá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và dư luận nhân dân về
việc kết luận như vậy. Trước mắt nên hiểu theo cách đó.
Thứ hai, thời điểm thanh tra thì cô Quỳnh Anh đã chấm dứt quan hệ
hành chính với Sở Xây dựng, tức là thôi việc rồi thì không ai thanh tra
người không còn trong bộ máy nhà nước nữa. Nhưng rõ ràng dư luận không
đặt vấn đề đó. Người ta đặt nghi vấn trong thời gian đảm nhận chức vụ,
cùng với việc bổ nhiệm thần tốc thì nảy sinh tài sản lớn như vậy. Nhưng
Thanh Hoá trả lời như thế thì có nghĩa là không có việc lạm dụng quyền
lực. Thế thì Thanh Hoá phải chịu trách nhiệm về việc ấy. Cơ quan thanh
tra phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và dư luận. -Cơ quan cấp trên theo ngành dọc của Thanh tra Tỉnh Thanh Hoá là
Thanh Tra Chính phủ - là cơ quan được Chính phủ giao theo dõi, kiểm tra
về tài sản của cán bộ công chức, viên chức. Ông có nghĩ rằng Thanh tra
Chính phủ cần vào cuộc làm rõ kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra này của
Thanh Hoá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch?
Đó là quyền của Thanh tra Chính phủ. Nếu dư luận tiếp tục nghi vấn
thì cơ quan cấp trên của Thanh Hoá phải tiếp tục làm rõ hoặc khi có yêu
cầu của cử tri chẳng hạn thì cơ quan cấp trên phải xem xét lại là chuyện
bình thường. - Xin cảm ơn ông !
Theo kết luận của tỉnh Thanh Hoá, việc Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá
bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng
Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời
gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ
3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã
qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước”, là không đúng quy
định.
Việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó Giám đốc
Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót.
Ngày 20/9/2016, bà Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin
thôi việc tự nguyện. Sau đó, ngày 23/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban
hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh. Tuy
nhiên Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ việc bà Quỳnh Anh thôi
việc là không đúng quy định; không thông báo công khai cho cán bộ, công
chức trong cơ quan biết là không đúng Nghị định 04/2015 của Chính phủ
về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đáng lưu ý,
hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) của bà Quỳnh Anh không còn lưu giữ tại Sở
Xây dựng…
TTO - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP
Cần Thơ Trần Thị Ngọc Đẹp cho rằng Công ty Kwong Lung Meko vì lợi nhuận
đã bất chấp yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp
thông tin nhiều vấn đề xung quanh vụ cháy ở Công ty Kwong Lung Meko tại
buổi họp báo chiều 30-3 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2017 do
UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 30 -3, lần đầu tiên thiếu tướng Trần Thị
Ngọc Đẹp - giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ - đã lên tiếng về những vấn
đề liên quan đến vụ cháy này sau hàng loạt câu hỏi của phóng viên nhiều
báo, đài tham dự cuộc họp đặt ra.
Bảo vệ được bồn chứa dầu với 18.600 lít dầu
Bà Đẹp cho rằng “đây là vụ cháy hết sức phức tạp”. Bà Đẹp nói cách
thời điểm xảy ra cháy một tuần, công ty đã mang hàng hóa về để tăng ca
24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu cho Nhật Bản và “từ vấn đề này
công ty vì lợi nhuận đã bất chấp yêu cầu về phòng cháy chữa cháy”.
Trong lúc phát biểu, bà Đẹp đã trưng ra thư cảm tạ và xin lỗi của
Công ty Kwong Lung Meko, trong đó tổng giám đốc công ty đã xin lỗi các
ngành, các cấp vì đã làm không tốt công tác phòng ngừa nên để xảy ra sự
cố cháy.
Trong vụ cháy này với sự tham gia chữa cháy của lực lượng PCCC TP Cần
Thơ, các tỉnh lân cận và của TP.HCM đã có gần 50 cán bộ chiến sĩ bị
thương gồm bị bỏng ở tay, mặt, thậm chí có người ngất xỉu.
Đặc biệt lúc cao điểm vụ cháy tối 23-3, trong lúc chỉ huy chữa cháy,
đại tá Trần Đức Đình, phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã bị ngất,
phải cấp cứu.
“Rất may, chúng tôi mừng là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn khi không có
ai trong gần 1.000 cán bộ công nhân viên, ban giám đốc của công ty bị
thương và cán bộ chiến sĩ thì chỉ bị thì bị thương nhẹ. Đặc biệt là đã
bảo vệ được bồn chứa dầu với 18.600 lít dầu dưới hầm chứa nhưng công ty
không báo cáo trước đó.” - Bà Đẹp thông tin.
Theo bà Đẹp, Cảnh sát PCCC đã xác định chất gây cháy Công ty Kwong Lung Meko gồm bốn chất: lông vũ, vải, cactong và nhựa.
Không có chuyện thiếu nước nước
Về phương tiện chữa cháy, trong số 26 phương tiện chữa cháy thì chỉ
có hai xe thang chữa cháy do Bộ Công an cấp mà một xe chỉ chữa được tòa
nhà 7 tầng, một xe chữa được tòa nhà 9 tầng, còn lại là phương tiện PCCC
của các quận, huyện và xe chở chiến sĩ cảnh sát PCCC.
Viện Khoa học hình sự Bộ Công an trong bốn ngày qua đã đến lấy mẫu
mang về giám định, khi nào Viện Khoa học hình sự ký kết luận bằng văn
bản thì mới công bố nguyên nhân vụ cháy bởi theo quy định thì chỉ có đơn
vị này mới kết luận về nguyên nhân gây cháy.
Về vấn đề có thiếu nước chữa cháy hay không, bà Đẹp khẳng định:
“Không bao giờ có chuyện không có nước mà ở đây đã sử dụng 9 nguồn nước
khác nhau gồm nước từ rạch Sang Trắng, nước từ sông Hậu, nước của khu xử
lý nước thải khu công nghiệp, của công ty công trình đô thị và các
doanh nghiệp lân cận Công ty Kwong Lung Meko."
Bà Đẹp cũng thông tin theo kết luận của một thứ trưởng Bộ Công an, tài sản còn lại của công ty sau vụ cháy là trên 80%.
Công ty này có mua bảo hiểm trị giá 1,1 tỉ đồng/năm (ký ngày 17-1-2017) với giá trị bồi hoàn hơn 555 tỉ đồng.
Kết luận buổi họp báo, ông Lê Văn Tâm, phó chủ tịch thường trực
UBND TP Cần Thơ cũng cho rằng đây là vụ việc rất phức tạp, nguyên nhân
cháy đang được tiếp tục làm rõ.
Công ty nằm ở vị trí mà việc chữa cháy rất phức tạp nên cháy tiếp tục bùng phát, âm ỉ, phải xử lý dài ngày.
Ông Tâm đánh giá: “Điều quan trọng chúng ta lưu ý là cảnh sát PCCC
và các lực lượng khác hết sức nỗ lực chống cháy nổ lây lan, ảnh hưởng
thiệt hại, đã cứu được trên 80% tài sản công ty, đặc biệt một số tài sản
nếu không được cứu chữa kịp thời thì gây hậu quả khó lường."
"Chúng ta ghi nhận công sức nỗ lực của những người PCCC, các lực
lượng phối hợp, tuy rằng ở đây hậu quả có thể đo đếm và còn nhiều việc
cần phải rút kinh nghiệm đối với hoạt động công ty cũng như công tác
PCCC. Sau này cơ quan chức năng, UBND TP tổ chức rút kinh nghiệm.” - Ông
Tâm nói.
CHÍ QUỐC
Lặn trong đêm tìm 8 thuyền viên gặp nạn
30/03/2017 23:07
Trong số 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 mất tích, lực lượng chức năng đã
tìm được một thi thể và công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục trong những ngày
tới
Sau 3 ngày tìm kiếm, trưa 30-3, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp
tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã vớt được thi thể
một thuyền viên tàu Hải Thành 26 gần vị trí tàu chìm. Qua nhận dạng sơ
bộ từ phó boong Hoàng Tiến Khôi và thân nhân, thi thể này là thuyền viên
Lương Văn Quỳnh. Tối cùng ngày, thi thể anh Quỳnh đã được đưa về Vũng
Tàu bàn giao cho gia đình. Mỏi mòn chờ tin
Ngay từ rất sớm, người nhà của thuyền viên Quỳnh đã có mặt tại Trung
tâm 3, chuẩn bị đồ lễ cúng để đón anh về đất liền. Sau khi hoàn tất các
thủ tục, thi thể anh được đưa về quê mai táng.
Tàu SAR 272 đưa thi thể thuyền viên Lương Văn Quỳnh vào đất liền
Người nhà của 8 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 đang mỏi mòn
chờ tin tức từ lực lượng tìm kiếm. Mặc dù biết từng giây phút qua đi
thì sự sống của các thuyền viên càng mong manh nhưng nhiều người vẫn
nuôi hy vọng. Chị Phạm Thị Hạ, người nhà của máy trưởng Phạm Hữu Thược,
nghẹn ngào: “Cho dù chỉ 1% thì gia đình tôi vẫn hy vọng. Nếu chú ấy có
vấn đề gì cũng mong sớm tìm thấy thi thể để mang về quê”.
Bà Phạm Thị Hoa, vợ của chủ tàu Hải Thành 26, cũng có mặt tại Trung
tâm 3 để động viên, chia sẻ với gia đình các thuyền viên. Em chồng của
bà là máy trưởng Phạm Hữu Thược.
Theo người nhà một số thuyền viên, khi tàu gặp nạn, họ chỉ biết thông
tin qua báo chí. Phía chủ tàu không thông báo cho gia đình để chuẩn bị.
Về vấn đề này, bà Hoa giải thích do tàu chìm nhanh, khi nhận được thông
tin, chủ tàu cũng rất bối rối, cũng không có số điện thoại của gia đình
các thuyền viên nên có sự chậm trễ.
Ngoài hiện trường, lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn
nhân. Ngoài tàu Trần Đại Nghĩa (888) của Hải quân dò tìm dưới đáy biển,
6 tàu khác của lực lượng cứu nạn cùng nhiều tàu cá của ngư dân được
chia thành nhiều hướng tìm kiếm trên mặt biển trong phạm vi hơn 300 hải
lý. Khó khăn vì sóng to, gió giật
Sáng 30-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã
thuê tàu Visal 08 cùng 8 thợ lặn thuộc Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ
Việt Nam ra hiện trường để phối hợp cùng tìm kiếm các thuyền viên còn
mất tích của tàu Hải Thành 26. Đi cùng đội thợ lặn có đại diện chủ tàu
và thuyền trưởng. Đây là những người thông thạo các lối đi trên tàu nên
sẽ hỗ trợ rất lớn trong công tác tìm kiếm.
Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm
kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân
dân Việt Nam) - cho biết ngoài hiện trường, gió mạnh cấp 5, cấp 6; sóng
lớn từ 2-3 m gây khó khăn cho công tác lặn tìm dưới đáy biển. Đến chiều
cùng ngày, thợ lặn vẫn chưa thể tiếp cận được tàu Hải Thành 26 để tìm
kiếm bên trong và khóa các van dầu.
Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu
nạn hàng hải Việt Nam, thông tin trong đêm 30 và ngày 31-3, điều kiện
thời tiết sẽ thuận lợi cho các thợ lặn khảo sát bên trong tàu. Đến hết
ngày 1-4, theo dự báo, thời tiết sẽ có nhiều biến động khiến việc tìm
kiếm gặp nhiều khó khăn. Tàu Hải Thành 26 chứa đến 60 tấn dầu nhưng đến
nay chưa xảy ra hiện tượng tràn dầu.
Trước đó, trong cuộc họp tìm phương án cứu nạn tàu chìm có sự tham
gia của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa, Thứ
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công thông tin đã xác định được tàu va chạm
với tàu Hải Thành 26. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa tiết lộ về
tàu này.
Sau khi tìm thấy thi thể anh Quỳnh, vẫn còn 8 thuyền viên tàu Hải
Thành 26 đang mất tích gồm: máy trưởng Phạm Hữu Thược; các thủy thủ
Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương; sĩ quan máy Vũ Thế
Kiên; các thợ máy Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba và đầu bếp Nguyễn Văn
Khuyên.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 27-3,
tàu Hải Thành 26 (có 11 thuyền viên) khi đang chở hàng từ Hải Phòng đi
Cần Thơ, khi cách Vũng Tàu 43 hải lý thì va chạm với tàu khác và bị
chìm. Đến nay, chỉ có 2 thuyền viên được cứu sống.
Báo cáo kết quả lên Thủ tướng
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tìm
kiếm, cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26.
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ
trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các bộ,
ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm
số thuyền viên hiện còn mất tích và các nội dung công việc nêu tại Công
điện số 438/CĐ-TTg ngày 28-3; báo cáo kết quả lên Thủ tướng. V.Duẩn
Bài và ảnh: Ngọc Giang
TP HCM sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên sông Sài Gòn
Chương
trình bắn pháo hoa kết hợp ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc tại khu vực
Thủ Thiêm (lấy sông Sài Gòn làm nền) có thể được trình diễn lần đầu tiên
vào dịp 30/4.
Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Bộ Tư lệnh thành phố
phối hợp Sở Du lịch lên kế hoạch chi tiết về chương trình này, phục vụ
người dân thành phố dịp lễ 30/4.
Ý tưởng này do một doanh nghiệp nước ngoài đề xuất, hàng tuần sẽ tổ
chức tại 6 điểm trên địa bàn TP HCM. Nội dung bao gồm biểu diễn ánh sáng
nghệ thuật kết hợp với pháo hoa tầm thấp, 50 thuyền hoa trên sông, một
sân khấu nổi lấy bến Bạch Đằng làm nền...
Chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật kết hợp âm nhạc từng được tổ chức ở Dinh Thống Nhất trước đây.
Dự kiến, lễ 30/4 lần này thành phố sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa. Theo ông
Trần Vĩnh Tuyến, lâu nay chương trình bắn pháo hoa phục vụ người dân
thành phố dịp lễ tết đã có, song chưa được "nâng tầm nghệ thuật".
Về lâu dài, Sở Du lịch sẽ làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài
thực hiện các chương trình pháo hoa kết hợp ánh sáng nghệ thuật và nhạc
nền phục vụ cho ngành du lịch. Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm
thành phố mà còn ở ngoại thành như Củ Chi, Cần Giờ…
Theo Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ, chương trình bắn pháo hoa kết
hợp ánh sáng nghệ thuật và nhạc nền sẽ được thành phố làm theo hướng xã
hội hóa. Sở đang làm việc với các đơn vị tư vấn để có thể tổ chức
thường kỳ vào cuối tuần.
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng từng cho rằng, thành phố chưa có
thương hiệu du lịch. Ông gợi ý các đơn vị liên quan nghiên cứu để tổ
chức các chương trình bắn pháo hoa hay biểu diễn ánh sáng nghệ thuật
hàng tuần, hàng tháng để thu hút du khách.
TTO - Trạm cân xe tự động trên
Quốc lộ 1 đặt tại trạm thu phí An Sương-An Lạc (Q.Bình Tân) đã hoàn
thành cách đây hơn 5 tháng đang “trùm mền” vì không cơ quan nào tiếp
nhận.
Trạm cân xe trùm mền đã 5 tháng
Thông tin trên được lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO cho biết ngày 30-3.
Theo đó, các thiết bị điện tử được lắp đặt tại đây không được vận hành và có nguy cơ xuống cấp.
Từ tháng 10-2016 đến nay, IDICO đã có nhiều văn bản gửi Sở Giao thông
vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và trung tâm quản lý đường hầm
sông Sài Gòn cần có kế hoạch bố trí nhân sự để triển khai vận hành,
quản lý và xử phạt xe chở hàng quá tải.
Theo đó, IDICO sẽ bàn giao hệ thống, thế nhưng đến nay không có cơ quan nào tiếp nhận hệ thống cân xe trên.
Theo ông Nguyễn Hồng Ninh - giám đốc IDICO, mới đây Sở Giao thông vận
tải TP cho biết đã có báo cáo UBND TP về việc giao cho đơn vị nào quản
lý hệ thống cân tự đông trên nhưng đến nay vẫn chưa xác định cụ thể việc
bàn giao.
Trước đó, UBND TP có văn bản giao IDICO đầu tư kinh phí lắp đặt hệ
thống kiểm soát tải trọng xe tự động tại trạm thu phí An Sương-An Lạc
trên tuyến Quốc lộ 1.
Tiếp đó Sở Giao thông vận tải TP đã thẩm định dự toán xây dựng hệ
thống kiểm soát tải trọng trên để đưa vào dự án bổ sung nút giao thông
Quốc lộ 1-Hương Lộ 2 và sẽ hoàn vốn bằng thu phí trên Quốc lộ 1.
Cabin ghi nhận dữ liệu thành kho chứa đồ
Theo IDICO, dự án xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động trên Quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư 24,6 tỉ đồng.
Trong đó, giai đoạn 1 đơn vị đã hoàn thành lắp đặt 6 làn xe cân xe tự
động (dưới mặt đường có hệ thống điện tử cảm biển cân xe), camera ghi
nhận biển số xe, cabin, thiết bị cân thứ cấp (kiểm tra cân lần thứ 2)…
và giai đoạn 2 sẽ lắp đặt thêm 4 làn xe cân xe tự động.
N.Ẩn
Tây kiếm sống trên đường phố Sài Gòn - Kỳ 1: Sáng ăn xin, tối đi bar
Một cô gái châu Á hào hứng khi chụp hình cùng Holst và anh chàng này từng bị cảnh sát Indonesia tạm giữ
Đến Việt Nam và đặc biệt là TP.HCM nhiều Tây ba lô đã làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Trong đó, có cả nghề ăn xin hẳn hoi.
Đã có vài người ăn xin ngoại quốc đến TP.HCM hành nghề và có thu nhập tốt từ lòng hảo tâm của người dân địa phương.
Người ăn xin 'khét tiếng' Benjamin Holst (32 tuổi), vừa xuất hiện tại TP. HCM để lợi dụng lòng tốt của người dân địa phương.
Trong nhiều năm qua, Holst lang bạt qua nhiều nước châu Á và với
cái chân phù nề như chân voi và khiến nhiều người mủi lòng và cho tiền
cũng như những hình thức giúp đỡ khác. Có tiền rồi, người đàn ông này
kết thúc một ngày làm việc của mình bằng sự sung sướng khi du ngoạn và
ăn chơi.
Đang yêu nhau say đắm cô gái quán bar và chuẩn bị tiến tới hôn nhân
thì ông Alex (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) ngỡ ngàng vì bị người yêu chiếm
trọn căn nhà và cắt đứt mọi liên lạc.
Người Sài Gòn bị ‘dính chấu’
Trưa ngày 26.3, tài khoản facebook của một cô gái ở TP.HCM có tên
T.T kể lại trường hợp cô đã ‘dính chấu’ vì đặt lòng hảo tâm không đúng
chỗ sau khi mua tặng cho Holst vé xe lửa đi từ TP.HCM đến Đà Nẵng.
Một cư dân mạng nhận định: "Xem ra VN là một thị trường tốt cho người ăn xin ngoại quốc" Ảnh chụp màn hình FB
Nguyên văn đoạn status chia sẻ như sau:
“Câu chuyện tối hôm qua:
Chạy về đường NKKN (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), T thấy Ben với cái chân
khổng lồ ngồi gốc Lý Tự Trọng. Chạy qua do dòng xe dồn không tấp vào
được. T đã vòng lại... Ben nói anh không cần gì chỉ cần vé xe lửa đi ĐN
(Đà Nẵng), sau một hồi hỏi đủ kiểu. T định mua vé máy bay cho him (anh
ta). May sao Vietjet đặt mãi mà không được. Thế là nhờ ông xã đặt dùm vé
tàu. Và túm lại đã tặng Ben cái vé xe lửa đi ĐN.... 1 bạn chạy xe đạp
cũng có lòng hảo tâm mua cho gói bánh mì và đặt Grab cho Ben đi ra ga.
Xong cả 2...dính chấu!!! May mà mua vé cho chứ ko phải cho tiền”.
Benjamin Holst sống tốt với nghề?
Cách
đây vài năm, có một người hành khất tương tự đến VN, sau khi bị dân
mạng 'lật tẩy' đã trở về nước và không quay lại nữa. Chúng tôi đã liên
hệ phỏng vấn Holst nhưng anh từ chối gặp. Theo quan điểm của số đông
người phương Tây, Holst không phải kẻ lừa đảo như cách nghĩ của người
châu Á, Holst sống tốt với nghề hành khất và người phương Tây xem là
chuyện bình thường.
T. cho biết bài học rút ra sau câu chuyện này là:
“Phải biết rõ "lòng hảo tâm" mình đi đâu về đâu. Nên search kiểm chứng thông tin trước...
- Yêu bản thân. Rõ ràng Ben bị bệnh chân voi và dù sao đi nữa thì
cũng rất biết hưởng thụ chứ không tự ti, đau khổ và sống khép kín.
- Có tầm ảnh hưởng - xuyên quốc gia, facebook của Ben có hơn 5.000
người quan tâm và hỏi han tá lả và đi đến đâu xài free đến đó.
- Sống có kế hoạch - đi nước nào trong bao lâu, đi và quay lại thời gian nào, kiếm bao nhiêu, chơi gì và du lịch ra sao
- Chăm chỉ mỗi ngày và tập trung vào việc xin xỏ suốt ngày - để đến đêm thì đi xõa.
- Tận dụng khuyết điểm thành lợi thế- quá rõ ràng”.
Trên facebook của mình, Benjamin Holst cũng công khai đăng status cảm ơn T.T vì đã tặng vé xe lửa đi TP.HCM đến Đà Nẵng.
Rõ ràng, T.T đã vô tư giúp đỡ Holst vì không biết những thông tin
về người ăn xin quen mặt này dù báo chí đã đăng tải mấy ngày qua.
Một vụ kiện do người phụ nữ Việt Nam đích thân sang Pháp nộp đơn được mở xử tại tòa án Pháp, nhưng người cha không thi hành.
Đến Việt Nam sau khi bị báo chí Malaysia tố giác
Theo như thông tin mà Benjamin Holst đăng trên facebook của mình
thì anh này bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) đến Đà Nẵng
vào ngày 15.3. Dòng trạng thái cập nhật lúc đang sân bay quốc tế Kuala
Lumpur ghi rõ: “Tôi gửi lời tạm biệt (Kuala Lumpur) và sẽ trở lại trong 2
tuần nữa, đừng lo”.
Cảnh sát thành phố Surabaya (Indonesia) bắt giữ Holst vào tháng 9.2016. ẢNH CHỤP TRANG WEB DETIK.COM
Những bức ảnh trên facebook của Holst đăng ngày 16.3 cho thấy anh
chàng này đang đi tàu từ Đà Nẵng vào TP. HCM. Liên tiếp những ngày sau
đó, Holst đăng ảnh đang ngồi ở các quán bar bên cạnh các nữ tiếp viên ăn
mặc mát mẻ và ăn tối ở những nhà hàng ở TP.HCM.
Nhiều facebooker Việt Nam vào facebook của chàng Tây này, gửi những
lời bình luận chỉ trích Holst lừa gạt, lợi dụng lòng tốt nhưng dường
như anh chàng không quan tâm. Holst không hề giấu giếm việc mình dùng số
tiền ăn xin được để hưởng thụ cuộc sống về đêm với những món ăn ngon và
người đẹp.
Đây không phải là lần đầu tiên Holst đến Việt Nam. Tháng 6.2016,
Holst cũng đã đến TP.HCM và bị bắt gặp ăn xin trên đường Lý Tự Trọng.
Cách đây vài năm, có một người hành khất tương tự đến VN, sau khi bị dân mạng 'lật tẩy' đã trở về nước và không quay lại nữa.
Chúng tôi đã liên hệ phỏng vấn Holst nhưng anh từ chối gặp. Theo
quan điểm của số đông người phương Tây, Holst không phải kẻ lừa đảo như
cách nghĩ của người châu Á, Holst sống tốt với nghề hành khất và người
phương Tây xem đó là chuyện bình thường.
Hành trình ăn xin xuyên quốc gia của Holst từ năm 2014 đến nay. ẢNH CHỤP TRANG WEB THE NATION
Vẫn không rõ Holst đến TP.HCM hành nghề theo kế hoạch từ trước hay do bị đánh động sau khi một tờ báo Malaysia đăng tin về mình.
Ngày 14.3, tức một ngày trước khi Holst bay sang Việt Nam, báo The Star (Malaysia) đưa bản tin nhan đề “Người ăn xin khét tiếng đang ở Malaysia”.
Bài báo cho biết Holst ăn xin chuyên nghiệp khét tiếng trên toàn
thế giới, sống dựa vào lòng tốt của người dân địa phương để có chi phí
du lịch và tận hưởng cuộc sống tiệc tùng, đã đến Malaysia vào ngày 2.3
từ Singapore bằng tàu lửa. Các hình ảnh trên mạng xã hội của gã cho thấy
chàng trai này chẳng hề đau đớn vì bệnh tật mà tận hưởng cuộc sống về
đêm, thức ăn và phong cảnh ở trung tâm giải trí và mua sắm Bukit Bintang
(Kuala Lumpur) và đảo Penang. Thậm chí, trên trang facebook anh ta còn
cập nhật khi đang đi từ Kuala Lumpur đến đảo Penang rằng: “Đã đến lúc
tận hưởng các cô gái ‘giá rẻ’ và bãi biển”.
Trong một tình huống dở khóc dở cười, một cô dâu
bất ngờ tháo chạy khỏi đám cưới của mình chỉ vì thấy người tình cũ đến
dự lễ kết hôn.
Nhiều lần bị bắt và trục xuất
Theo The Star, trong 3 năm qua, anh chàng ăn xin gây tranh
cãi này với cái chân bị trái bị phù nề do mắc một chứng bệnh hiếm có
tên gọi macrodystrophia lipomatosa, liên tục xuất hiện trên các đường
phố ở Thái Lan, Hồng Kông, Philippines, Campuchia và Indonesia.
Trang facebook mang tên anh ta thì tràn ngập những hình ảnh khoe khoang kỳ tích ăn chơi ở những nơi đặt chân đến.
Thông qua trang facebook có tên Backpackers Buddies Malaysia, nữ
sinh viên Lauren Sula ở Đại học Nottingham (Anh) đã cảnh báo người dân
Malaysia hãy tránh xa Holst.
Cô viết: “Người này lợi dụng lòng tốt của người dân khắp châu Á
bằng cách xin tiền và bạn có thể cho rằng gã dùng số tiền xin được để
chạy chữa cho cái chân tật nguyền. Tuy nhiên, việc khoe khoang trên
trang facebook cá nhân về việc lưu trú ở những khách sạn đắt tiền, ăn
tại các nhà hàng sang đẹp và chi vô số tiền cho mại dâm”.
Holst chụp ảnh bữa ăn tối của mình tại một nhà hàng ở khu phố Tây ở TP. HCM. ẢNH từ facebook
Công việc ăn xin, lợi dụng lòng hảo tâm của Holst được phơi bày lần
đầu tiên vào tháng 9.2014 khi chàng vào vai một du khách tật nguyền bị
mất cặp hộ chiếu và tiền ở Bangkok. Một phần là nhờ cái chân phù nề, nên
đã được nhiều người xót thương và cho tiền tổng cộng khoảng 50.000 baht
(33 triệu đồng VN) để mua vé máy bay về nước.
Một quỹ từ thiện đã cung cấp cho anh ta phòng nghỉ ở khách sạn
trong thời gian đợi cấp hộ chiếu mới để về nước. Tuy nhiên, anh chàng đã
không về nước mà đi đến Pattaya, nơi anh đưa tiền cho một người xe ôm
để nhờ mua bia và kiếm gái để qua đêm. Sau đó, Holst bị tạm giữ và trục
xuất khỏi Thái Lan.
Năm 2015, anh ta lại tái xuất hiện ở Philippines và tiếp tục cuộc
sống ăn xin và du lịch khắp các nước trong khu vực. Tháng 9.2016, anh
chàng này bị bắt ở thành phố Surabaya (Indonesia) khi bị phát hiện dùng
số tiền xin được để ăn chơi với các cô gái và sau đó lại bị trục xuất
khỏi Indonesia.
Ngự Bình Ảnh chụp màn hình
Bộ Ngoại giao có người phát ngôn mới
Bà Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, có trình độ cử nhân Anh văn, cử nhân Luật và thạc sĩ ngoại giao và truyền thông quốc tế...
Bà Lê Thị Thu Hằng sẽ đảm nhiệm chức vụ người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ 1/4/2017.
Bộ trưởng Ngoại giao vừa có quyết định liên quan đến việc điều
động nhân sự và bổ nhiện người phát ngôn mới thay cho ông Lê Hải Bình.
Theo
đó, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký quyết định
điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo
chí đảm nhiệm chức vụ mới là người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thay cho ông
Lê Hải Bình nhận quyết định phân công làm Phó giám đốc Học viện Ngoại
giao.
Bà Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, tốt nghiệp cử nhân Anh
văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội, có thêm bằng cử
nhân Luật của Đại học Luật Hà Nội, bằng thạc sĩ ngoại giao và truyền
thông quốc tế, Đại học Tây Anh (Anh).
Trước khi được bổ nhiệm làm
Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người phát ngôn, Bộ Ngoại giao, bà Hằng
làm quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở nước ngoài từ 11/2015 - 3/2017.
Bà Hằng
có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, đảm
nhiệm nhiều cương vị, là người có nhiều kinh nghiệm làm việc với báo chí
trong nước và quốc tế theo dõi các hoạt động ngoại giao.
Từ năm
1996 bà bắt đầu công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao. Tháng
5/2001, bà làm Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Sau
nhiệm kỳ tại Liên bang Nga, bà trở lại công tác tại Vụ Thông tin Báo
chí.
Bà từng làm Phó vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, trước khi
trở thành Tham tán Công sứ - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại
Vương quốc Anh, nhiệm kỳ 2012-2015.
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 ước tính hơn 1 triệu lượt
người, tăng 21,1% so với cùng kỳ (là tháng thứ 3 liên tiếp từ đầu năm
đón trên 1 triệu lượt khách).
Trong số này, khách đến từ châu Á tăng 24,5%; từ châu Âu tăng 18,1%; từ châu Mỹ tăng 6%; từ châu Phi tăng 21,1%.
Tính chung quý 1 năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3,21 triệu lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ.
Trong quý 1 năm nay, khách quốc tế đến từ châu Á đạt 2,3
triệu lượt người, tăng 34,4% so với cùng kỳ, trong đó khách đến từ các
thị trường chính đều tăng mạnh.
Đáng chú ý, khách từ Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao
nhất, với 949.200 lượt người, tăng 63,5% so với cùng kỳ, chiếm 1/3 tổng
lượng du khách quốc tế.
Dữ liệu của Tổng cục Thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây
cho thấy, mỗi năm lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đều chiếm
từ 20 - 25% tổng lượng khách quốc tế. Đây là nhóm du khách tới Việt Nam
đông đảo nhất. Tuy nhiên, năm 2015, do ảnh hưởng của tình hình Biển
Đông, khách du lịch Trung Quốc sụt giảm đáng kể còn 1,7 triệu lượt
người.
Theo bà Lưu Thị Bích Thuỷ, Vụ trưởng Thống kê thương mại
và dịch vụ, qua số liệu cho thấy, khách Trung Quốc đang đổ bộ sang Việt
Nam, tăng trưởng rất lớn trong những năm qua. Chẳng hạn 2012, khách
Trung Quốc sang Việt Nam tăng 63%, năm 2016 tăng 66%.
Bà Thuỷ cho biết, khách Trung Quốc cũng giống như các nhóm
du khách đến từ nước khác, họ tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ lưu trú, đi
lại, các địa phương sẽ thu được lợi từ đó.
“Những năm trước đây du khách Trung Quốc chủ yếu tập trung
đông ở Đà Nẵng, Nha Trang. Năm nay họ chuyển địa điểm tham quan chủ yếu
ở Móng Cái, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Để khai thác tốt lợi thế này,
chúng ta cần học tập Thái Lan, tạo liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở dịch
vụ, kinh doanh với cơ quan quản lý để phân chia tỷ lệ lợi nhuận, nhà
nước có nguồn thu các cơ sở dịch vụ cũng để lại ấn tượng tốt cho du
khách Trung Quốc đến Việt Nam”. bà Thuỷ nói.
Ngoài ra, cùng với lượng vốn FDI chảy mạnh sang Việt Nam,
khách du lịch Hàn Quốc cũng tăng mạnh và đạt 527.000 lượt người, tăng
29,2% so với cùng kỳ.
Một số thị trường khách như Nhật Bản đạt 201.600 lượt
người, tăng 4,8%; Đài Loan 150.100 lượt người, tăng 22,4%; Malaysia
113.100 lượt người, tăng 19,9%; Thái Lan 78.600 lượt người, tăng 17,7%;
Singapore 62.900 lượt người, tăng 6%.
Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 559.500 lượt người, tăng
23,6% so với cùng kỳ, trong đó: khách đến từ Liên bang Nga 175.500 lượt
người, tăng 61,3%; Vương quốc Anh 75.000 lượt người, tăng 9,2%; Pháp
74.900 lượt người, tăng 10,8%; Đức 61.900 lượt người, tăng 13,2%; Thụy
Điển 21.000 lượt người, tăng 26,6%; Hà Lan 18.000 lượt người, tăng
20,4%; Italy 17.000 lượt người, tăng 13,5%.
Khách đến từ châu Mỹ đạt 247,7 nghìn lượt người, tăng
10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 179.700
lượt người, tăng 9,1%. Khách đến từ châu Úc đạt 104.900 lượt người,
tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách đến từ Australia đạt
95.200 lượt người, tăng 3,4%. Khách đến từ châu Phi đạt 8.800 lượt
người, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Trước đó, năm 2016, khách từ Trung Quốc đạt 2,7 triệu lượt
người, tăng 51,4%, chiếm số lượng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế
đến Việt Nam.
Đây là mức tăng kỷ lục của khách từ Trung Quốc từ trước đến nay.
Tổng cục Trương Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cũng
khẳng định du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý 1/2017 với
nhiều mối lo về tăng trưởng GDP thấp nhất từ năm 2015, tăng trưởng công
nghiệp thấp nhất từ 2011, cùng với đó là nạn xâm ngập mặn, hạn hán khiến
nông nghiệp vẫn trong thách thức.
Năm 2016, số lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt
người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa đạt 62
triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ước
đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan toả đạt 14% GDP.
Khách Trung Quốc sang Việt Nam giai đoạn 2012 -2016
Cận cảnh “cụ” sưa 400 tuổi được đại gia gỗ săn đón ở Bắc Ninh
Ngoài cây sưa 200 tuổi vừa được chặt hạ bán cho đại gia gỗ Đồng Kỵ, còn một cây sưa 400 tuổi
Ngày 25/3, cây sưa 200 tuổi ở đình làng Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được chặt hạ và chuyển giao xong cho ông Nguyễn Văn Hùy (Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) với mức giá là 26 tỷ đồng.
Sau đó, ban cộng đồng dân cư do người dân bầu lên đã chia khoảng 17
tỷ đồng cho người dân trong thôn (mỗi khẩu được hỗ trợ 10 triệu đồng,
con gái lấy chồng 5 triệu đồng/người). Số tiền còn lại (9 tỷ) dùng để
trùng tu, xây dựng đình.
Ngoài cây sưa 200 tuổi vừa được bán được 26 tỷ đồng, đình làng Đông
Cốc còn có một cây sưa 400 tuổi và rất nhiều cây sưa lớn nhỏ khác.
Ông Nguyễn Thế Tưởng, 70 tuổi, cụ từ trông coi đình làng Đông Cốc cho
biết, cây gỗ sưa ở sân đình có tuổi đời hơn 400 năm. Đây là cây sưa
quý, được dân làng bảo vệ như một tài sản vô giá, trường tồn cùng mảnh
đất và con người nơi này.
“Từ khi sinh ra và lớn lên tôi đã thấy cây gỗ sưa này rồi. Hiện giờ
cây cao khoảng hơn 20m, đường kính khoảng 1m. Ngoài hàng rào vây quanh
đình làng, cổng sắt, trong đình luôn có người trông coi, bảo vệ cây
sưa”, ông Tưởng nói.
Cây sưa có chiều cao hơn 20m, đường kính của thân cây khoảng 1m
Theo cụ từ, vào những năm giá gỗ sưa đắt đỏ, có rất nhiều đại gia gỗ
đến đây hỏi mua sưa nhưng đều bị người dân từ chối. Cho đến một đêm mùa
đông vào khoảng 10 năm về trước, cây sưa 400 năm tuổi này bị bão gió
quật đổ gãy một cành lớn. Cành sưa sau đó cũng được bán để lấy tiền tu
sửa đình làng.
Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
cho hay, hiện tại, người dân muốn giữ gìn, bảo vệ cây sưa, không có ý
định bán. Vào thời gian khoảng tháng 9 hằng năm, cây sưa rụng rất nhiều
quả, nhiều người đến đây mua quả sưa về ươm giống.
Thân cây gỗ sưa to, vòng tay của 2 người ôm mới hết
Cây gỗ sưa có tán rộng vươn ra che phủ cả mái đình làng Đông Cốc
Thân cây xù xì
Gần phần giữa của cây có nhiều cành nhỏ
Rêu xanh mọc trên thân cây gỗ sưa
Cây đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc sau mùa rụng lá
Ban quản lý đình Đông Cốc treo biển thông tin độ tuổi của cây gỗ sưa
Tại khu đình làng Đông Cốc cũng còn một cây gỗ sưa khoảng 50 tuổi.
TTO - Sáng 30-3, Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với giám
đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã. Chuyện lập lại
trật tự vỉa hè làm nóng không khí hội nghị.
Cứng nhắc trong thực hiện
Đó là khẳng định tại hội nghị của đại diện cơ quan thường trực Ban
chỉ đạo 197 Thành phố sau 20 ngày triển khai giải quyết vi phạm trật tự
an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè
phố, các điểm trông giữ phương tiện; xử lý xe dù, bến cóc, xe ba bánh tự
chế...
Theo đó, sau đợt ra quân tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để
kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt; việc sắp xếp
phương tiện đã gọn gàng, đúng quy định.
Các cửa hàng không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường. Các bục
bệ, mái che vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được
người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ.
Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - giám đốc Công an Hà
Nội, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã có nhiều
chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa bền vững, còn nhiều điểm phức
tạp.
Bên cạnh đó, một số đơn vị còn thực hiện chưa đúng với chủ trương của
thành phố, một số việc thực hiện cứng nhắc, thiếu trách nhiệm, gây dư
luận, phản ứng trong xã hội…
Đơn cử như việc phá dỡ bậc tam cấp, một số nơi không căn cứ vào lịch
sử tồn tại điểm vi phạm, thực tế địa bàn hoặc tiến hành phá dỡ mà không
thông báo trước cho người dân dân để họ có sự chuẩn bị hoặc tự tháo
dỡ... Từ đó gây khó khăn cho trong sinh hoạt của một số hộ dân.
Hay các xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất và Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã
cứng nhắc trong việc giải quyết hành lang hè phố, chặt bỏ hết cây xanh
bên đường.
Ngoài ra, việc kẻ vạch vôi trên hè phố, giải quyết vi phạm trật tự đô
thị tại các tuyến phố lớn cũng còn cứng nhắc, chưa tập trung làm các
tuyến phố nhỏ, ngõ, ngách dẫn đến phức tạp về trật tự đô thị tại khu vực
này.
Trong đợt ra quân vừa qua, toàn thành phố đã huy động trên 22.600
lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng tham gia, phá dỡ 2.657 bục
bệ, cầu dẫn, cầu dắt xe; tháo dỡ 5.090 mái che, thu giữ 1.425 biển quảng
cáo, biển hiệu, 1.288 bộ bàn ghế.
Các lực lượng CSGT, TTGT, CSTT đã xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt nhiều tỉ đồng. Công chức còn nhũng nhiễu
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, hiện nay một số quy
trình thủ tục hành chính còn rườm rà, một bộ phận cán bộ công chức còn
có thái độ nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính,
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra chất lượng giải quyết công việc tại một số lĩnh vực như quy
hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường chưa đạt yêu
cầu, thời gian giải quyết còn dài, nhiều thủ tục trùng lặp, chồng chéo.
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, còn để xảy ra ngộ độc
rượu trên địa bàn…
Trong khi đó, đề cập tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao, đại diện
văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, trong quý I/2017, UBND TP đã tiếp
nhận và chỉ đạo xử lý trên 16.800 văn bản hành chính các loại và 844 hồ
sơ thủ tục hành chính có thời hạn trả kết quả, trong đó đã hoàn thành
824 hồ sơ, 20 hồ sơ còn lại đang tiếp tục xử lý.
Cũng trong quý này, UBND TP đã tiếp nhận 84 nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả có 6 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ. Lũy kế đến tháng
3-2017 còn 78 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, trong đó có 75 nhiệm
vụ đang trong thời hạn thực hiện.
Về việc thực hiện 299 nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực
Thành ủy và Bí thư Thành ủy giao, UBND TP đã hoàn thành đúng tiến độ 63
nhiệm vụ. Lũy kế đến tháng 3-2017 còn 168 nhiệm vụ đang triển khai thực
hiện, trong đó có 163 nhiệm vụ đang trong thời hạn thực hiện. PCI cao nhất từ trước tới nay
Theo báo cáo về tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành
phố Hà Nội quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 do Sở Kế hoạch
đầu tư trình bày tại hội nghị, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
của Hà Nội đã tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63, cao nhất từ trước đến nay.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp chỉ số PCI của TP tăng hạng và cũng là năm
đầu tiên Hà Nội bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt,
môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt.
Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì khá.
Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I ước tăng 7,06% (cao hơn quý I-2016 là
6,95%), trong đó dịch vụ tăng 7,26%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,99%,
nông nghiệp tăng 0,54%.
LÂM HOÀ
Nhã Phương: "Chuyện về tôi vẫn được thêu dệt đến tai nhiều người"
Ngoài ra, nhiều sao Việt khác cũng có những phát ngôn gây sốc khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Mỗi ngày, nhiều sao Việt
gây chú ý với fan bằng những phát ngôn thậm chí gây sốc của mình. Các
câu nói như thế sẽ được giới thiệu tới độc giả vào lúc 19h hàng ngày,
mời các bạn đón đọc!
Nhã Phương
Tối ngày 26/3, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” livestream trên trang
cá nhân khi đang có mặt tại phòng thu của nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung
Quân. Điều đáng nói là trong đoạn clip, Nhã Phương thoải mái để đồng
nghiệp khác giới ôm ấp khá lâu. Thậm chí, cô nàng còn vuốt ve lại Trung
Quân rất tình cảm.
Sự thân thiết quá mức của cả hai đã vấp phải ý kiến trái chiều từ
đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô không nên quá thân mật
với đồng nghiệp nam như vậy ở ngoài đời, nhất là khi chuyện tình Nhã
Phương Trường Giang đang được công khai.
Đứng trước tin đồn rạn nứt tình cảm với Trường Giang, mới đây nữ diễn
viên đã bất ngờ có một status đầy tâm trạng trên Facebook cá nhân. Theo
cô, một số người đang cố hiểu sai sự việc.
"Có nhiều lúc, tôi muốn đứng lên thanh minh cho những oan ức của
mình. Nói rằng, tôi không phải người như vậy. Nhưng rồi, sau bao nhiêu
lần muốn đứng lên, tôi lại ngồi xuống. Sau bao nhiêu lần muốn nói ra,
tôi lại im lặng. Không phải tôi lựa chọn yếu hèn, chỉ là tôi lựa chọn
bình yên", Nhã Phương chia sẻ.
Cô cũng khẳng định, mình sống hàng ngày rất thầm lặng và không động chạm đến ai bao giờ.
Phạm Hương
Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương được xem là một trong những người đẹp có sức lan tỏa, truyền cảm hứng lớn đến giới trẻ.
Với nhan sắc nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, hoa hậu là gương mặt đại
diện cho rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu và rất đắt show sự kiện. Tuy
nhiên, ít ai biết rằng Phạm Hương từng...
Đàm Vĩnh Hưng
Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng
bất ngờ đăng tải bức ảnh anh đang ngồi một mình mang đầy tâm trạng. Đi
kèm với những bức hình này là dòng chú thích gây bất ngờ đối với người
hâm mộ yêu mến giọng ca “Xin lỗi tình yêu”... thu hút sự quan tâm của
cộng đồng mạng vì trước đó nam ca sĩ tuyên bố đã có người yêu.
MC Tùng Leo
Tùng Leo là một MC quen thuộc, dẫn rất nhiều chương trình giải trí
dành cho giới trẻ. Mới đây, khi tham gia một chiến dịch cộng đồng, Tùng
Leo trở đã có những chia sẻ bất ngờ về tình hình sức khỏe của mình. Ngay
lập tức, những chia sẻ của anh trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã
hội. Nhiều fan hâm mộ vào trang cá nhân khuyên nam MC nên dành nhiều
thời gian cho bản thân.
Ngô Thanh Vân
Thời gian gần đây, rất nhiều người hâm mộ suy đoán Ngô Thanh Vân và
đạo diễn Kong đang hẹn hò khi liên tiếp xuất hiện cùng nhau và tỏ ra rất
thân thiết tại các sự kiện. Thậm chí, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts còn
thường xuyên đăng hình Ngô Thanh Vân trên trang instagram cá nhân với
những lời khen có cánh
Xuân Bắc, Trấn Thành, Trường Giang đều trở thành "chú lùn" khi đứng cạnh các mỹ nhân.
Mới đây, Trường Giang bị Mai Ngô "dìm" chiều cao khi tham gia chương
trình Siêu bất ngờ do bạn trai Nhã Phương làm MC. Khi lên giao lưu với
nữ người mẫu 9X, nam MC bị "choáng" trước chiều cao của cô nàng và không
ngần ngại hỏi: "Tại sao em cao quá vậy". "Dạ, tại em mang bốt", học trò Lan Khuê trả lời.
Ngay lập tức, Hari Won - bà xã Trấn Thành liền trêu trọc đàn anh: "Em nghĩ không mang bốt thì cũng cao hơn anh".
Sự chênh lệch chiều cao giữa chàng Mười khó và Lan Khuê trên sân khấu Ca sĩ giấu mặt khiến khán giả thích thú.
Dù bị Hoa khôi Áo dài 2014 trêu troc song anh vẫn làm mặt "tỉnh bơ" ôm eo cô rất tình tứ và nghe Chí Tài trổ tài đánh đàn.
Bị chê thấp nhưng Trường Giang vẫn không ngại xin khán giả 5 phút để ôm Hiền Thục trên sân khấu Ca sĩ giấu mặt.
Danh hài xứ Quảng trông khá nhỏ bé khi đứng cạnh người mẫu My Lê và Hari Won.
Danh hài sinh năm 1983 bị "dìm" thê thảm khi đứng cùng Phương Trinh Jolie.
Trấn Thành "lọt thỏm" khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà. Nổi tiếng là người
lắm "chiêu trò", ông xã Hari Won thường đi giầy độn để cải thiện chiều
cao khi đi dự sự kiện.
Với chiều cao "khủng" 1m85 của Mai Phương Thúy, dù chàng MC điển trai
có đi giày độn tới cỡ nào vẫn không thể cao hơn Hoa hậu có đôi chân đẹp
nhất Việt Nam.
"Chú cuội" Xuân Bắc không phải đối thủ của Hoa hậu Mai Phương Thúy.
Với chiều cao 1m68, danh hài kiêm MC Ơn giời cậu đây rồi trông khá nhỏ bé khi chụp ảnh cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Ông bố hai con là người rất có duyên với các Hoa hậu, Á hậu Việt. Dù
chiều cao khiêm tốn song Xuân Bắc vẫn rất thoải mái khi tham gia các
chương trình từ thiện cùng các người đẹp. Ảnh: Xuân Bắc đồng hành cùng Á
hậu Huyền My tham gia một chương trình hiến máu nhân đạo.
Trừng phạt Nga, phương Tây hóa ra lại làm lợi cho Putin
Ngọc Anh |
2
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Ở Mỹ, người ta tranh cãi và lo ngại về việc dỡ bỏ các lệnh trừng
phạt đối với Nga mà bỏ qua một điểm cốt yếu, đó là: Những lệnh trừng
phạt đó không có tác dụng.
Trang Politico mới đây đăng tải bài viết thể hiện
quan điểm của Andrey Movchan, Giám đốc Chương trình Chính sách Kinh tế
của Trung tâm Carnegie ở Moscow, về việc vì sao phương Tây đang ở vào
thế "kiểu gì cũng thua" khi trừng phạt Nga. Lo ngại việc Tổng thống Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga
Theo
Movchan, nếu như trong quá trình tranh cử và chuyển giao, ông Donald
Trump đã liên tục nói về ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đang
nhằm vào Nga (sau khi Nga sáp nhập Crimea – khu vực từng thuộc sự quản
lý của Ukraine - vào lãnh thổ của mình), thì đến nay, có vẻ Trump lại
đang do dự trong các quyết định về Nga.
"Việc dỡ bỏ trừng phạt
sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có nhìn thấy các động thái thay đổi từ
phía Nga hay không", Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã trả lời kênh ABC
News vào tháng 2/2017 như vậy.
Ông Pence cũng nói rằng chính quyền Mỹ muốn hợp tác với Nga trong "các lợi ích chung" như tiêu diệt khủng bố IS chẳng hạn.
Những
quan chức khác của Mỹ, như Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, thì
lại có quan điểm cứng rắn hơn. Bà Haley từng tuyên bố rằng "Mỹ đứng về
phía người dân Ukraine – những người đã phải chịu đựng Nga trong 3 thập
kỷ qua".
Những người ủng hộ trừng phạt Nga khăng khăng rằng, các
lệnh trừng phạt cần phải được giữ nguyên cho tới khi Tổng thống Nga
Vladimir Putin "từ bỏ Crimea" và "dừng can thiệp ở Ukraine" theo Thỏa
ước Minsk về giải quyết xung đột tại Ukraine, giữa Nga-Ukraine-Tổ chức
An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), ký vào tháng 9/2014 (cập nhật tháng
2/2015).
Những người ủng hộ giữ nguyên các lệnh trừng phạt Nga
lo ngại rằng Trump có thể đổi các lệnh này để rồi chỉ đạt được những
bước lùi mới trước Putin, ví dụ một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới chẳng
hạn – vì họ cho rằng một hiệp ước như thế sẽ chỉ khiến Nga có cơ sở để
vi phạm những chuẩn mực quốc tế khác. Các lệnh trừng phạt thực tế không tác động nhiều tới Nga
Trước
những lo ngại đó của những người ủng hộ giữ nguyên lệnh trừng phạt, về
phía mình, Nga lại không hề tỏ ra hào hứng trong việc xúc tiến dỡ bỏ các
biện pháp trừng phạt đó. Nga để phương Tây một mình tự ra quyết định
phải làm gì tiếp theo.
Trong khi các nhà quan sát phương Tây và
kể cả những người phát ngôn của Kremlin đồng thuận rằng những lệnh trừng
phạt là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm của kinh tế Nga, thì thực
tế lại có vẻ rất khác: Các lệnh trừng phạt có thể không thực sự gây ảnh
hưởng tới kinh tế Nga nhiều như vậy.
Những lệnh trừng phạt của phương Tây thực ra không mấy tác động tới nền kinh tế Nga? Ảnh: AP
Về
mặt số liệu, thu nhập bình quân của người Nga đã tụt xuống mức của năm
2007. Đến cuối năm 2016, GDP của Nga giảm 40% so với con số của năm
2013, đồng Ruble mất giá 15%. Nhưng tất cả những sự sụt giảm đó đều
không mấy liên quan tới các lệnh trừng phạt của phương Tây. Những lệnh
trừng phạt dường như có tác động chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Thực
tế, các lệnh trừng phạt của phương Tây chỉ tập trung làm khó một số
doanh nghiệp lớn của Nga trong ngành xây dựng, ngân hàng, năng lượng,
quốc phòng. Những doanh nghiệp này sẽ không còn tiếp cận được các nguồn
tài chính quốc tế, không được sở hữu tài sản ở các nước phương Tây.
Lệnh
trừng phạt cũng cấm một số đối tượng người Nga nhập cảnh vào các nước
mà họ cần tới để làm ăn, ngăn chặn Nga nhận chuyển giao các công nghệ
quốc phòng hay thiết bị khai thác dầu hiện đại.
Tất cả những
biện pháp trừng phạt đó chỉ tác động tới không quá 10% nền kinh tế Nga.
Các công ty bị trừng phạt chẳng gặp khó khăn lắm về tài chính vì họ đều
có thể vay tiền từ hệ thống ngân hàng đang thừa thanh khoản của Nga.
Và
những lệnh trừng phạt cũng không ngăn cản Nga trở thành một nhân tố
năng động trong nền kinh tế toàn cầu. Nga vẫn là một thành viên của Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái
Bình Dương (APEC).
Dự trữ tiền tệ của Nga rất tốt. Nga không
vấp phải cản trở gì trong tiền tệ và giao dịch kinh tế quốc tế. Nợ công
của Nga thấp và không có dấu hiệu tăng trong tương lai gần. Nga và các
doanh nghiệp Nga không gây khó dễ bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế
như bảo hộ thương mại hay chống bán phá giá.
Hạn chế việc tiếp
cận tài chính không gây tổn hại được cho Nga, một đất nước vốn đã giảm
mức nợ nước ngoài cả vài năm trước năm 2014 (khi các lệnh trừng phạt có
hiệu lực). Giai đoạn 2015 - 2016, ngành dầu khí của Nga phát triển nhanh
hơn tất cả các quốc gia vùng Vịnh hay thậm chí cả Mỹ - dù họ chịu lệnh
cấm nhận chuyển giao công nghệ khai thác. Và Nga vẫn xuất khẩu được
lượng vũ khí trị giá 14 tỷ USD – trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ
ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.
Nhân tố chính và thực sự
quyết định sức khỏe của nền kinh tế Nga chính là giá dầu. Hiện giá dầu
đã ổn định và kinh tế Nga đã hồi phục và chỉ suy giảm rất chậm. Do đó,
không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngân hàng Thế giới hiện ước tính rằng
các lệnh trừng phạt của phương Tây chỉ làm giảm không đến 0,5 điểm phần
trăm của GDP Nga. Thậm chí con số ước tính này có thể còn là quá cao.
Nhân tố chính, có tác động chủ yếu tới nền kinh tế Nga là dầu mỏ. Ảnh: Reuters
Theo
Politico, phải là những biện pháp trừng phạt nặng nề hơn rất nhiều mới
có thể làm nền kinh tế Nga "đau đớn". Ví dụ, nếu làm cho dự trữ vàng hay
tiền tệ của Nga bị đóng băng thì chắc chắn Nga sẽ gặp khó khăn trầm
trọng trong 3 đến 5 năm sau đó. Các lệnh trừng phạt lại có lợi cho Tổng thống Putin?
Tác
giả bài viết của Politico cho rằng, những lệnh trừng phạt của phương
Tây chỉ tác động lớn tới một lĩnh vực, đó là tình hình chính trị trong
nước Nga.
Theo một cách nào đó, sự khó khăn mà những lệnh trừng
phạt gây lại giúp Tổng thống Putin củng cố được uy tín của mình, còn các
doanh nghiệp Nga tự tìm ra cách xoay xở để phát triển. Thế là, các lệnh
trừng phạt trở thành một cái bẫy đối với chính phương Tây.
Tác
giả Andrey Movchan đánh giá, khi các lệnh trừng phạt còn tiếp tục được
giữ thì chúng sẽ có vai trò là tiếp tục trao cho Tổng thống Putin nguồn
ủng hộ mà ông ấy cần. Còn nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, thì đó lại
lại dấu hiệu rõ ràng cho chiến thắng của Nga trước phương Tây.
Đối
với Tổng thống Mỹ Trump, hiện tại, nếu ông làm gì mà cuối cùng lại có
lợi cho Nga thì cũng đều trở thành việc "đổ thêm dầu vào lửa", vì các
nghị sỹ Dân chủ vốn luôn cáo buộc ông có liên hệ gần gũi không minh bạch
với Moscow.
Trong tình thế "kiểu gì cũng thua" như vậy trước
Nga, phương Tây có thể sẽ chọn phương án là... không làm gì cả, cứ giữ
các lệnh trừng phạt và để mọi thứ như cũ.
Tác giả của Politico
cho rằng, Kremlin cũng sẽ vui vẻ với điều đó. Phương Tây sẽ vẫn vướng
bài toán về Ukraine hay Crimea. Những người ủng hộ Tổng thống Putin vẫn
luôn cho rằng "Putin đã chiến thắng tất cả", và có lẽ họ đúng!
theo Trí Thức Trẻ
Xuất hiện cặp đôi quyền lực mới tại Nhà Trắng
(PL)- Con gái Ivanka Trump và con rể
Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump được xem là cặp đôi quyền lực
khi ảnh hưởng của họ lên chính phủ ngày càng lớn.
Theo thông cáo ngày 29-3 của Nhà Trắng,
cô Ivanka Trump “đã được chọn nắm vai trò chưa có tiền lệ là đệ nhất ái
nữ và hỗ trợ tổng thống”, chính thức trở thành trợ lý không lương của
cha là Tổng thống Donald Trump. Trước đó đã có thông tin cô Ivanka sẽ có
một văn phòng riêng ở cánh Tây Nhà Trắng, mặc dù cô từng tuyên bố với CBS News sau cuộc bầu cử tháng 11-2016 rằng sẽ không tham gia chính phủ của cha mình.
Ivanka quyết định vào làm trong Nhà
Trắng vì muốn nắm lấy cơ hội để đạt được các mục tiêu mình mong muốn.
Một trong những mục tiêu đó là tăng vai trò của phụ nữ trong cơ cấu lực
lượng lao động, kinh doanh và công nghệ - vốn là mối quan tâm và mục
tiêu hành động của cô từ trước khi ông Trump chạy đua tổng thống.
Cặp đôi quyền lực
Đến thời điểm này, những nhân vật được
cho là quyền lực sau lưng Tổng thống Trump là Trưởng cố vấn chiến lược
Steve Bannon và trợ lý tổng thống Kellyanne Conway. Ngoài ra còn có Phó
Tổng thống Mike Pence, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cố vấn
chính sách cấp cao Stephen Miller. Tất cả đều là những nhân vật dày dạn
kinh nghiệm chính trị.
Tuy nhiên, hơn hai tháng ông Trump nhậm
chức, một thực tế đã được chứng minh: Kỹ năng, kinh nghiệm chính trị
cũng không dễ đấu lại tình thân. NBC News nhận định với quyết
định này, Ivanka và chồng là Jared Kushner đang được xem là cặp đôi
quyền lực hàng đầu Nhà Trắng khi ảnh hưởng của họ lên chính phủ ngày
càng tăng.
Từ lúc còn là phó chủ tịch điều hành
Trump Organization và hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của cha
mình, Ivanka luôn được xem như một quân sư đắc lực của ông Trump. Trong
chiến dịch tranh cử, Ivanka là người giảm thiểu hiệu quả làn sóng phản
đối của phụ nữ với ông Trump. Một nhân vật làm trong Nhà Trắng nói với NBC News
rằng Ivanka có ảnh hưởng rất lớn với ông Trump. Lúc này bà Melania
Trump còn đang ở New York chăm con trai, Ivanka là nhân vật đảm trách
vai trò lễ tân của một đệ nhất phu nhân. Cô cũng thường xuyên xuất hiện
bên cạnh cha trong nhiều sự kiện chính trị.
Mới đây, ngày 26-3, tại Nhà Trắng,
Ivanka đã chủ trì một cuộc gặp các nữ doanh nhân ở phòng Roosevelt.
Trước đó, Ivanka có mặt trong các cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ
tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật
Shinzo Abe. Tháng 4 tới, ái nữ nhà Trump sẽ sang Berlin (Đức) tham dự
một hội nghị về trao quyền cho phụ nữ theo lời mời của Thủ tướng Đức
Merkel.
Trong khi đó chồng của Ivanka, ông Jared
Kushner, hiện là cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng. Mới đây ông Kushner
được bổ nhiệm thêm vị trí lãnh đạo một văn phòng mới thành lập trong Nhà
Trắng - Văn phòng chính phủ Mỹ, có nhiệm vụ cải thiện hoạt động chính
phủ Mỹ theo hướng tinh gọn, hiệu quả như một bộ máy kinh doanh.
Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner tại khuôn viên Nhà Trắng sau
khi tham gia cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật
Shinzo Abe ngày 10-2. Ảnh: GETTY IMAGES
Cha con Donald Trump và Ivanka Trump tại Nhà Trắng ngày 1-2. Ảnh: GETTY IMAGES
Lo ngại xung đột lợi ích
Theo nhà báo Michael Beschloss của NBC News,
chuyên nghiên cứu về lịch sử tổng thống Mỹ, đây là lần đầu tiên con của
một tổng thống vào làm việc cùng cha ở Nhà Trắng trong hàng chục năm
qua.
Trước đó, Tổng thống Dwight David
Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961) từng đưa con trai John Eisenhower vào
làm phó chánh Văn phòng Nhà Trắng. Tổng thống Franklin D. Roosevelt cũng
đưa con trai Jimmy Roosevelt vào làm trong Nhà Trắng cuối thập niên
1930. Đến khi Tổng thống John F. Kennedy chọn em trai mình là Robert F. Kennedy làm bộ trưởng Tư pháp thập niên 1960, Quốc hội Mỹ đã quyết định ban hành luật chống gia đình trị.
Sở dĩ ông Trump có thể đưa con rể, con
gái vào làm trong Nhà Trắng vì Văn phòng Luật pháp thuộc Bộ Tư pháp đã
cho phép ông có “quyền chỉ định đặc biệt”, vượt qua các quy định chống
gia đình trị vốn chỉ áp dụng với các cơ quan chính phủ nhưng loại trừ
Nhà Trắng.
Phe Dân chủ, cụ thể là hai nghị sĩ
Elizabeth Warren và Tom Carper mới đây đã yêu cầu Văn phòng Giải trình
Chính phủ cung cấp thông tin về vai trò của Ivanka ở Nhà Trắng và về
nguy cơ xung đột lợi ích. Trên Twitter, Tổng thống Trump khẳng định con
gái Ivanka sẽ được đối xử công bằng như các nhân viên khác. Bản thân
Ivanka ngày 29-3 lên tiếng khẳng định sẽ không để tình trạng xung đột
lợi ích xảy ra, rằng cô sẽ làm việc không lương và tuân thủ mọi quy định
đạo đức. Luật sư của Ivanka cho biết cô sẽ nộp các giấy tờ thể hiện sẽ
không có xung đột tài chính xảy ra.
Ivanka Trump và Jared Kushner gặp nhau năm 2005. Ba năm
sau, cặp đôi chia tay vì khác tôn giáo. Sau khi Ivanka đồng ý cải sang
Do thái giáo, cả hai kết hôn năm 2009 và cùng có ba con.
Sau khi ông Trump thắng cử, cặp đôi chuyển tới thủ đô
Washington, thuê một biệt thự trong khu Kalorama - trở thành hàng xóm
của Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng như cựu Tổng thống Barack Obama.
Cả hai không phải là thành viên đảng Cộng hòa. Ivanka
theo khuynh hướng tự do và là bạn của Chelsea Clinton - con gái bà
Hillary Clinton. Jared là thành viên Dân chủ. Cha ông là một nhà tài trợ
lớn cho đảng Dân chủ và bà Clinton.
______________________
“Cặp đôi Ivanka Trump và Jared Kushner sẽ là tai mắt của vị tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump” - NBC News.
ĐĂNG KHOA
Rơi từ lầu 15 ở Singapore, một thanh niên Việt thiệt mạng
Tờ The Straits Times ngày
30.3 đưa tin một thanh niên Việt Nam đã bị thiệt mạng sau khi rơi từ
tầng 15 của khách sạn Boss ở khu Jalan Sultan, Singapore.
Thi thể của Nguyen Ngoc Duy, 23 tuổi, được tìm thấy tại một rãnh
nước ở khu vườn tầng 5 và phần đầu nạn nhân nằm bên ngoài một nhà hàng ở
tầng 4.
Theo truyền thông Singapore, anh Duy được cho là đã rơi từ tầng 15
xuống, va phải rào chắn của khu vườn trên dẫn đến một phần thi thể rời
khỏi thân.
Một người Việt khác là anh Vu Truong An, 21 tuổi cũng bị thương ở
đầu. Anh này đã được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng trong tình trạng
tỉnh táo.
Theo tờ The Straits Times, sau khi nạn nhân Duy rơi, anh An đã chạy xuống tầng 1 bằng thang máy để nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ.
Cảnh sát hiện điều tra vụ việc theo hướng đây là cái chết không tự nhiên.
Theo tờ Lianhe Wanbao, vụ việc thương tâm trên xảy ra khi Duy tới thăm Singapore và dự kiến sẽ về Việt Nam trong hôm nay hoặc ngày mai.
An, là du học sinh Việt Nam tại Singapore, đã đặt phòng ở khách sạn trên và mời 5 người bạn đến chơi, trong đó có Duy. Tờ Lianhe Wanbao cho rằng nhiều khả năng đã xảy ra vụ cãi vã giữa An và Duy, nhưng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Sáng 6.3, một thanh niên 30 tuổi đã gây xôn xao tại
khu Permyjaya trong thành phố Miri thuộc bang Sarawak (Malaysia) khi
đánh du với dây cáp điện trên cao, theo báo New Straits Times.
Huỳnh Thiềm
Hàng loạt cây xanh ngã đè nhà dân và ô tô sau trận mưa lớn
Dân trí Cơn mưa lớn bất thường kèm theo gió giật mạnh
xảy ra trên diện rộng ở TPHCM vào chiều 30/3 đã khiến nhiều cây xanh bị
bật gốc, gãy nhánh đè lên nhà dân và ô tô.
Hàng loạt cây xanh ngã đè nhà dân và ô tô sau trận mưa lớn
Theo đó, khoảng 13h30’ chiều 30/3, trên nhiều quận huyện ở TPHCM đã
xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, khiến hàng loạt cây xanh bị
gãy nhánh và bật gốc.
Cụ thể, tại giao lộ Tùng Thiện Vương – Nguyễn Quyền (phường 11, quận
8), cây xà cừ có đường kính khoảng 0,5 mét, cao hơn 15 mét đã bất ngờ
bật gốc, ngã đè lên đường dây cáp viễn thông và kéo gãy 2 cột điện.
Nhiều cây xanh bị gãy đổ sau trận mưa lớn
Ngay sau khi xảy ra sự cố, điện lực Chợ Lớn đã tiến hành cắt điện và cho người đến khắc phục sự cố.
Công nhân công ty cây xanh cũng có mặt cắt cây, thu dọn hiện trường. Giao thông qua khu vực bị phong toả.
Tương tự, mưa gió cũng đã làm một nhánh cây trên đường Mạc Thị Bưởi
(phường Bến Nghé, quận 1) bị gãy, đè lên chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes.
Tại hiện trường, nhánh cây đè lên chiếc ô tô làm móp méo, hư hỏng phần mui phía trước.
Ngoài ra, một nhánh cây trên đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1), cũng bất ngờ bị gãy, đè thủng mái tôn nhà dân.
Mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường ở quận 5, quận 8 và quận 10 bị ngập nhẹ.
Mưa như trút nước vào chiều 30/3
Công nhân công ty cây xanh tiến hành thu dọn hiện trường
Người dân kéo nhánh cây gãy đè lên chiếc ô tô
Cây xà cừ ngã kéo gãy 2 cột điện
Nhánh cây gãy đè thủng mái tôn nhà dân
Môt số tuyến đường bị ngập nhẹ
Đình Thảo
Bé gái 10 tuổi mang thai nghi do bị hàng xóm dâm ô: Bà đi làm thuê 4 tháng, cháu bị xâm hại 6 lần?
Văn Tiên, Theo Thời đại 23:56 30/03/2017
Từ khi phát hiện cháu ngoại bị người đàn ông trong xóm xâm hại tình dục
nhiều lần dẫn đến có thai, cả gia đình bà L.K.C. mất ăn, mất ngủ vì xót
thương cho số phận trớ trêu của đứa cháu gái chưa tròn 10 tuổi.
Bà đi làm 4 tháng, cháu gái bị xâm hại 6 lần?
Chiều
30/3, chúng tôi tìm đến nhà của bà L.K.C. (ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình
Tân, tỉnh Vĩnh Long) sau khi nhận được thông tin phản ánh về trường hợp
cháu ngoại của bà là em N.K.H. (sinh tháng 9/2007) bị một người đàn ông
tên T. (SN 1979, ngụ cùng ấp) xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến việc bé
H. có thai 4-5 tuần tuổi.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con đường sát bờ sông là nơi sinh sống của em H. cùng ông ngoại
Bé
H. là cháu ngoại bà C., vì cuộc sống gia đình khó khăn, bố mẹ H. sống
ly thân và đều đi làm ăn ở xa, nên từ nhỏ đến lớn, bé H. sống cùng vợ
chồng bà. Trước đây, bà C. ở nhà để chăm lo cho H., nhưng khoảng 4 tháng
nay, bà phải đi giúp việc tại TP.HCM để trang trải cuộc sống.
Bà C. nghẹn ngào:
"Tôi ở bên nó từ nhỏ đến lớn, vậy mà chỉ có 4 tháng rời nhà đi làm thuê
thì nó xảy ra chuyện. Tôi hối hận lắm, giá mà tôi đừng đi làm thì con
bé đã không phải tủi nhục như thế này".
Bà C. đau đớn khi bé H. xảy ra sự việc
Ngồi
thẫn thờ trước sân, ông N.H. (ông ngoại bé H.) không giấu được nỗi đau
đớn. Ông cho biết, trước đây ông đi làm xa, bé H. sống ở nhà với bà C.
nhưng vì cuối năm ngoái sức khỏe ông không được tốt, nên phải ở nhà, ai
thuê gì làm nấy, để bà C. lên thành phố giúp việc cho người khác.
Ông H. nói: "Kể
từ ngày bé H. bị thằng T. xâm hại tình dục, nó trầm tính hẳn, lại hay
sợ sệt. Mọi lần tôi về là con bé chạy lại cạnh chỗ tôi để nói chuyện,
còn ngồi lên đùi tôi vui cười nữa. Thế mà mấy tháng nay nó không như
vậy. Tôi vô tâm quá, có biết chi đâu, tưởng nó buồn chuyện học hành, ai
ngờ đâu bị thằng T. uy hiếp, xâm hại".
Ông H. đau đớn trước việc bé H. bị người quen trong xóm xâm hại tình dục dẫn đến có thai
Ông
H. cũng cho biết, sau khi phát hiện bé H. có dấu hiệu biếng ăn, hay sợ
sệt, ít giao tiếp, ông đã gọi điện cho bà C. về nhà. Ngày 27/3, sau khi
tắm cho bé H. thì bà C. phát hiện có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi bé
H.. "Lúc đầu nó có chịu nói cho tôi đâu, nó cứ khóc lóc suốt,
nó nói bị thằng T. dọa giết nếu nói cho ông ngoại biết. Tôi chỉ biết ôm
con bé vào lòng mà khóc", bà C. nghẹn ngào.
Sau khi nghe bé H.
kể bị người đàn ông tên T. ép buộc quan hệ tình dục nhiều lần và dọa sẽ
giết nếu bé để lộ ra, bà C. lập tức đưa bé đi mua que thử thai và phát
hiện bé đã có bầu. Ngay trong đêm, bà C. gọi điện cho mẹ của bé là chị
N.K.T. (hiện làm công nhân ở Đồng Nai) bắt xe về quê để sáng hôm sau đưa
bé đi khám ở thị xã Bình Minh.
Kết quả siêu âm cho thấy bé H. đã có thai 4-5 tuần tuổi
Kết
quả siêu âm cho thấy bé có thai 4-5 tuần. Ngay trong chiều 28-3, gia
đình bà C. đã báo cho Công an xã Mỹ Thuận cùng Công an huyện Bình Tân để
vào cuộc điều tra.
Nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà…
Từ
ngày phát hiện vụ việc, bà C. cho biết, người hàng xóm tên T. có qua nhà
quỳ xin gia đình bà tha thứ, và xin đừng báo lên công an nhưng gia đình
bà nhất quyết không chịu.
Mỗi lần nhìn thấy H. khóc, bà C. lại tự trách bản thân mình vì đã bỏ bé để đi làm ăn xa
Bà C. nói: "Hôm
biết bé H. có bầu, tôi có gọi điện cho mẹ thằng T., rồi nó qua đây mấy
lần. Mỗi lần nhìn thấy bé H. khóc lóc, sợ hãi, lòng tôi như thắt lại. Nó
chỉ mới 10 tuổi, nó có biết cái gì đâu, sao nỡ lòng nào đối xử với con
bé như vậy. Tôi nói nó có bầu, nó còn ngô nghê hỏi tôi, có bầu là gì nữa
cơ mà", bà C. nói rồi bật khóc.
Theo lời bé kể, mỗi khi qua nhà là người đàn ông tên T. nắm tóc bé H. kéo bé vào phòng để xâm hại
Cũng
theo bà C., người đàn ông tên T. là người quen trong xóm, hay qua nhà
chơi, lại không nhậu nhẹt, rượu chè, mọi người đều rất quý. "Lúc nghe
con bé nói cậu T., tôi sững sờ vì không tin được nó lại có thể ác độc
như vậy. Con bé luôn miệng gọi nó là cậu, thế mà…".
Dù
đang mang thai 4-5 tuần tuổi nhưng với độ tuổi chưa tròn 10, bé H. vẫn
ngây ngô hỏi bà ngoại "có em bé là gì?", em chỉ biết trong cơ thể mình
có nhiều sự khác lạ, lại hay biếng ăn mà thôi.
Dù phải nghỉ học nhưng bé H. vẫn chăm chỉ lấy tập vở ra xem vì thèm được đến trường
Em H. nói: "Con thèm được đi học, nhưng bà ngoại nói con có em bé nên phải nghỉ học ở nhà, con buồn lắm, con nhớ thầy cô, nhớ bạn bè".
Bà
C. cho biết: "Từ hôm bắt bé H. nghỉ học, nó cứ lôi sách vở ra học, dù
đã 10 tuổi nhưng nó chỉ mới học có lớp 3, nó khờ khạo có biết cái gì
đâu...". "Mỗi lần có người hỏi chuyện với thằng T., nó lại ôm
lấy tôi mà khóc, tối ngủ nó cũng hay giật mình tỉnh giấc. Tôi không biết
nó sẽ ra sao nữa. Giờ cái thai trong bụng không biết cách nào để giải
quyết…", bà C. nói.
Đối với gia đình bà C. lúc này, điều mà họ
mong muốn nhất chính là vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ để trả lại
sự công bằng cho cháu gái bà. "Giờ cái thai cứ lớn lên từng ngày, mà
con bé mới 10 tuổi, sao nó chịu đựng cho nổi. Tôi chỉ mong pháp luật
sớm vào cuộc, để bé H. có thể quay lại cuộc sống bình thường…", bà C. nói.
Theo
gia đình bà C., sau khi trình báo sự việc lên cơ quan công an, người
đàn ông tên T. đã được mời lên để lấy lời khai, nhưng trong lúc điều tra
thì phát hiện T. có dấu hiệu nôn ói, bất thường do trước đó uống nhiều
thuốc dưỡng cây nên tạm thời, người đàn ông này được đưa vào bệnh viện
để điều trị.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trương Hoàng Nam,
Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Tân, Vĩnh Long cho
biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình, lực lượng chức năng
đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long để tiến hành thụ lý,
điều tra làm rõ vụ việc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Truy tìm xe bồn và xe container dàn hàng, chạy "như rùa bò" ở đường trên cao
Công an đang vào cuộc xác minh clip ghi lại cảnh xe bồn và container dàn
hàng, chạy tốc độ chậm, cản trở hàng loạt phương tiện đang lưu thông ở
đường vành đai 3 trên cao.
Liên quan đến clip xe bồn và xe container dàn hàng
ngang, chạy tốc độ chậm ở đường vành đai 3 trên cao, sáng 30/3, một lãnh
đạo Đội CSGT số 7 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị có nhận
được thông tin và đang cử người vào cuộc xác minh, làm rõ.
Trước
đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe bồn và
container dàn hàng, chặn lối đi của hàng loạt phương tiện phía sau khiến
nhiều người bức xúc.
Xe bồn và container ngang nhiên chạy song song, chặn đường hàng loạt phương tiện phía sau. (Ảnh cắt từ clip)
Theo
tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 29/3, trên tuyến đường vành đai 3
trên cao, đoạn qua ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (Hà Nội).
Trong
đoạn clip, xe bồn và xe container cố tình đi song song, chậm rãi trên
đường vành đai 3 trên cao, mặc dù phía trước là quãng đường rộng thênh
thang.
Ngay phía sau hai chiếc xe này, hàng loạt ô tô rơi vào cảnh
ùn ứ, nhiều tài xế bấm còi inh ỏi xin vượt nhưng hai chiếc xe này không
chịu nhường đường.
Sau
khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn
người, đa phần đều bày tỏ sự bức xúc với hành vi của hai tài xế này.
Độc
giả Đoàn Tuấn chia sẻ: “Hành vi phản cảm, vô văn hóa giao thông, thật
không thể chấp nhận được. Rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hai tài
xế này để xử lý theo quy định của pháp luật”.
“Không hiểu hành vi
của hai tài xế kia nhằm mục đích gì, nhưng rõ ràng như vậy là vi phạm
luật giao thông. Hành vi của họ đã khiến giao thông ùn tắc, khiến nhiều
người bức xúc, đề nghị CSGT xử nghiêm”, độc giả Hồng Quang chia sẻ.
Xử phạt 400 triệu đồng cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc ở Quảng Ninh
LĐOT.N.D
Chia sẻ
Điểm kinh doanh lưu niệm Ngọc Rồng bị QLTT Quảng Ninh phát hiện sai phạm.
Trước những vi phạm được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phát
hiện và lập biên bản, Cơ quan Giám sát thanh tra Ngân hàng Nhà nước
ngày 27.3, đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và
ngân hàng đối với Cửa hàng lưu niệm Ngọc Rồng (trú tại khu đô thị Hùng
Thắng, TP. Hạ Long - thuộc Cty TNHH thương mại Ngọc Rồng).
Mức phạt tiền mà thanh tra Ngân hàng nhà
nước áp dụng đối với Cty này là 400 triệu đồng. Theo đó, Cty này đã vi
phạm khi niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ (USD) không đúng với quy
định tại điều 3 và 4 Thông tư số 32/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đối với việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Cũng theo Thanh tra Ngân hàng, hành vi
nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 24, Nghị
định số 96/2014/NĐ.CP ngày 17.10.2014 của Chính phủ về xử phạt trong
lĩnh vực vi phạm hành chính tiền tệ ...
Sau hàng loạt điều tra của Báo Lao Động
qua các bài biết về: "Bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung
Quốc" - phản ánh về những điểm bán hàng tại Bãi Cháy, Hùng Thắng, thành
phố Hạ Long (Quảng Ninh) - là nơi tạo nguồn thu chính để nuôi hệ thống
đón khách du lịch đường bộ Trung Quốc với giá tour 0 đồng. Phóng viên
Báo Lao Động đã làm rõ cách thức gọi là bí ẩn bởi du khách Trung Quốc
tấp nập ở những điểm dừng chân, mua sắm nêu trên nhưng người Việt không
thể vào được. Doanh thu mỗi đoàn khách vào đạt hàng trăm triệu đồng,
nhưng được chia cho các bên liên quan, và rất khó để cơ quan thuế quan
kiểm soát...
Đây là lần thứ 2, cơ quan chức năng của
tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tranh tra Ngân hàng nhà nước xử phạt các
cửa hàng kinh doanh lưu niệm chỉ dành cho khách Trung Quốc tại TP. Hạ
Long. Trước đó, "Ngôi nhà Mơ ước" - một điểm bán hàng chuyên phục vụ
khách Trung Quốc tại TP.Hạ Long - lần thứ 2 bị các cơ quan chức năng
bắt quả tang niêm yết giá bằng ngoại tệ. Ngày 28.7.2016, Thanh tra Ngân
hàng Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính Cty TNHH MTV “Ngôi nhà
Mơ ước” - với mức phạt 500 triệu đồng do vi phạm niêm yết giá háng hóa
bằng đồng USD và Nhân dân tệ (NDT).
Cách đó thời gian chưa lâu, điểm bán
hàng này đã thoát án phạt hơn 800 triệu đồng một cách ngoạn mục “nhờ” sự
vênh nhau về thời hạn chuyển biên bản vi phạm hành chính dẫn đến hết
hiệu lực thi hành giữa UBND TP.Hạ Long và Cơ quan Thanh tra - Giám sát
ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để không xử phạt "trượt",
và rút kinh nghiệm lần đầu, UBND TP.Hạ Long không gửi công văn qua đường
bưu điện như trước, mà cho người lên thẳng Hà Nội chuyển trực tiếp Biên
bản vi phạm hành chính đến cơ quan Thanh tra Ngân hàng.
Hiện, tỉnh Quảng Ninh đang cùng các
ngành chức năng tiến hành các biện pháp kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động
kinh doanh "mập mờ, không công khai" của các cửa hàng bán đồ lưu niệm
chỉ dành cho du khách Trung Quốc vào mua sắm trên địa bàn đi theo các
tour giá O đồng. Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh trên báo Lao Động qua bài
viết: "Bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc" và xử lý
nghiêm các vi phạm (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bắt giữ vụ nhập lậu điện thoại iPhone 7 plus tiền tỉ từ nước ngoài về
Cơ quan chức năng bắt giữ một vụ nhập lậu điện thoại iPhone trị giá ước tính hơn 3 tỉ đồng từ nước ngoài về Nội Bài, Hà Nội.
Ngày 29.3, lực lượng chống buôn lậu của Tổng Cục Hải quan
phối hợp với Chi Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải
quan thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một vụ nhập lậu điện thoại iPhone trị giá ước tính hơn 3 tỉ đồng từ nước ngoài về Nội Bài, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên được hai lực lượng này phát
hiện, bắt giữ vào sáng 29.3 khi kiểm tra phân luồng hành lý ký gửi trên
chuyến bay từ nước ngoài về Nội Bài, Hà Nội.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vali số thẻ HX 480149; HX 480150; HX480151 có dấu hiệu nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra mở vali, các lực lượng này phát hiện bên trong có
80 chiếc iPhone 7 plus đỏ 128gb, 50 chiếc iPhone thường màu đỏ 128gb, 20
chiếc iPhone 6s plus các loại và 5 chiếc iPhone 7 thường 128gb. Tổng số
gồm 155 chiếc iPhone các loại.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên là Vũ Thị Phượng, hộ chiếu
số N1689xxx, đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các loại giấy
tờ liên quan đến lô điện thoại iPhone ước tính trị giá hơn 3 tỉ đồng
này.
Theo lực lượng hải quan chống buôn lậu của Tổng Cục Hải quan, đây là
mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và
Truyền thông.
Hiện toàn bộ lô hàng đã bị tịch thu. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo Cao Nguyên
Lao động
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thừa nhận tấm hình bà Tống Mỹ Linh trong "Dạ Cổ Hoài Lang" là sơ sót của tổ thiết kế
Sự vụ tấm hình thờ nhân vật Út Trong (lúc già) vốn do NSƯT Ngọc Hiệp thủ
vai bị nhầm lẫn thành ảnh của bà Tống Mỹ Linh trong "Dạ Cổ Hoài Lang"
đã khiến cộng đồng mạng phản ứng khá gay gắt. Và đạo diễn Nguyễn Quang
Dũng đã chia sẻ về vụ việc.
Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ với
chúng tôi về vụ việc nhầm lẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm mấy ngày
qua. Anh đã thừa nhận bức hình là sai sót trong khâu thiết kế và xin
lỗi khán giả về vụ việc.
Hình ảnh trong phim được lan truyền trên mạng
Ảnh gốc của bà Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch, được cho là "gốc gác" của tấm hình trong phim
Đạo
diễn Quang Dũng cũng cho biết: "Thật ra không có ý đồ gì cả. Bản thân
tôi cũng mới biết bức hình ấy là của bà Tống Mỹ Linh. Lúc làm đạo cụ,
tôi có yêu cầu bên thiết kế lấy hình diễn viên để photoshop (chỉnh sửa)
sao cho nhìn thấy cổ xưa và phúc hậu [...] tôi cũng có hỏi thiết kế khi
sự việc ầm ĩ, họ cũng thừa nhận là dùng hình diễn viên chỉnh sửa với một
hình mẫu trên mạng".
Đạo diễn Dũng "khùng"
Ngay
khi có khán giả tinh ý nhận ra "danh tính" thật sự của tấm hình thờ
trên phim, hầu hết phản ứng đều tiêu cực vì người được dùng hình không
phải là người Việt. Đạo diễn Quang Dũng cũng chia rẻ rằng
anh tin là thiết kế cũng không có ý gì trong vụ việc này, tất cả chỉ là
sơ sót ngoài ý muốn chứ chẳng ai muốn dính đến một nhân vật dễ tạo ra
nhạy cảm.
Anh cũng cho biết thêm: "Bản thân tôi đang muốn
thay đổi bản phim đang chiếu ở các rạp, việc cắt dựng lại cũng không quá
khó khăn. Nhưng muốn đổi hết tất cả bản phim ở tất cả các rạp thì còn
tuỳ vào từng rạp, cũng như phải mang phim đi duyệt lại khá mất công,
nhưng tôi sẽ cố gắng".
Đây
không phải lần đầu tiên phim Việt bị mang hoạ do các bộ phận liên quan
gây ra. Phim Mỹ Nhân (đạo diễn Đinh Thái Thuỵ) đã từng dính phốt "quan
thời Nguyễn mặc áo thêu hình... hoạt hoạ Vua Sư Tử". Hay gần đây, cảnh
một diễn viên quần chúng phim cổ trang Trần Trung Kỳ Án cầm smartphone
chụp hình trên phim trường đã được giữ nguyên khi phát sóng.
Vụ việc "vua sư tử" từng gây bi hài một dạo
Sự
việc lần này cũng đã góp phần cảnh tỉnh những bộ phận thiết kế trong
các đoàn phim Việt Nam về vấn đề cẩn thận trong việc sử dụng tài nguyên
mạng. Vốn hiểu biết cũng là một thế mạnh để tránh khỏi những sai sót
không đáng có.
3
lý do khiến bản ballad mới nhất của Noo Phước Thịnh được chia sẻ ‘rần
rần’
01:06 | 31/03/2017
(TGĐA) - Noo Phước Thịnh bất ngờ tung bản audio chính thức cho Thương mấy cũng là người dưng sau nhiều ngày để fan chờ đợi. Chỉ ra mắt 1 ngày, Thương mấy cũng là người dưng của Noo đã kịp "gây bão" mạng xã hội.
Ngay lập tức, ca khúc được cư dân mạng
chia sẻ “rần rần”, tạo hiệu ứng lan truyền rộng rãi trong giới trẻ. Sức
hút từ cái tên Noo Phước Thịnh vốn dĩ là không thể chối cãi, tuy nhiên
để làm nên thành công cho một sản phẩm cần nhiều hơn thế và đây là điều
mà Thương mấy cũng là người dưng đã làm được. Hãy cùng đi tìm những lí do khiến khán giả “phát sốt” vì bản ballad mới này.
Sản phẩm khai màn 2017 và còn là sự trở lại với ballad
Trong khi loạt sao Vpop đua nhau giới thiệu sản phẩm mới từ đầu năm đến giờ thì giọng ca Cause I Love You có vẻ khá im ắng vì bận rộn trên cương vị HLV Giọng hát Việt.
Chính vì thế, khi fan “đánh hơi” được rằng anh sẽ cho ra mắt single mới
thì đó thật sự là những ngày tháng ca khúc này được trông ngóng mỏi
mòn. Dường như Noo Phước Thịnh sinh ra là để hát ballad bởi chất giọng
đầy cảm xúc và cách xử lí nhấn nhá đặc trưng, chạm đến trái tim người
nghe. Hẳn không ai là không nhớ loạt hit ballad từng làm tan chảy trái
tim người nghe như Như phút ban đầu, Như vậy mãi thôi, Như một thói quen, Nếu,… của nam ca sĩ. Sự trở lại lần này được kì vọng một phần là vì điều này.
Ca khúc mang giai điệu dễ gây “nghiện” và lời nhạc “chạm”
Bản thân mỗi câu hát trong Thương mấy cũng là người dưng đã
là lời tự sự và kết nối với nhau tạo thành tổng thể một câu chuyện tình
yêu buồn. Ca từ gần gũi, chân thực, như “đánh trúng tim đen” của những
cõi lòng đang “rỉ máu” nói lời chia tay. Nếu như nhạc dance, EDM có thế
mạnh ở phần tiết tấu nhưng lại đơn điệu về lời nhạc, thì một bản ballad
hay phần lớn nằm ở những câu hát “đinh” để tạo dấu ấn ghim sâu vào tâm
trí người nghe. Và đó là điều mà bài hát do chính tác giả quyển sách
cùng tên, nhà văn trẻ Anh Khang đã làm được rất tốt, giúp tạo sợi dây
đồng cảm đi thẳng đến trái tim khán giả. Bên cạnh đó, giai điệu gây
“nghiện” sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ đẩy cao trào bài hát lên đỉnh điểm
của mọi cung bậc cảm xúc.
Mỗi tên bài hát thôi đã đủ để khán giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần
Đây là ca khúc chủ đề cho quyển sách ra
mắt vào năm ngoái của Quách Lê Anh Khang, vốn phủ sóng rộng rãi với giới
trẻ yêu văn thơ. Chính vì thế, ngay khi tên bài hát vừa được hé lộ đã
tạo ra sự lan truyền, chia sẻ ngay và lập tức với loạt caption, quote,
hashtag Thương mấy cũng là người dưng đi kèm. Độ viral của 6 chữ này đã được khai thác tốt bởi tính phổ biến, dễ sử dụng, dễ đồng cảm mà cũng đầy chất thơ.
Kết
Nhờ 3 lý do trên, cộng hưởng với sức hút
từ cái tên Noo Phước Thịnh đã tạo nên một sự trở lại ấn tượng cho nam
ca sĩ. Đây hứa hẹn sẽ là cú hit khai pháo 2017 với nhiều hoạt động ghi
dấu ấn từ anh chàng.
TTO - Thời gian gần đây liên
tiếp xuất hiện nhiều ý tưởng đề xuất xây dựng các công trình mang tính
biểu tượng đặt trong không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm
(hồ Gươm) tại Hà Nội.
Khuê Văn Các được Quốc hội công
nhận là biểu tượng của Hà Nội trong Luật thủ đô - Ảnh: Trung tâm hoạt
động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Câu chuyện Bộ VH-TT&DL đề xuất dựng mô
hình Kong tại hồ Gươm mới lắng xuống chưa lâu thì mới đây, ông Tạ Hồng
Quân - một công dân Hà Nội - đã đề xuất đúc tượng rùa vàng tại đây.
Những ý tưởng này đều thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội với
những ý kiến khác nhau. Hà Nội có thực sự đang cần xây dựng công trình
mang tính biểu tượng cho văn hiến thủ đô và thu hút khách du lịch? Hồ Gươm thành nơi thí nghiệm của các ý tưởng tùy tiện?
Theo đề án chi tiết “đúc biểu tượng rùa vàng hồ Gươm” mà ông Quân
trình lên UBND TP Hà Nội, tượng rùa vàng hồ Gươm sẽ được thực hiện bằng
chất liệu đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5m, cao 3,5m và có trọng lượng
khoảng 6-10 tấn.
Kinh phí thực hiện sẽ huy động bằng hình thức xã hội hóa. Ông Tạ Hồng
Quân khẳng định tượng rùa vàng sẽ không làm phá vỡ bố cục không gian
cảnh quan hồ Hoàn Kiếm mà còn “tô điểm thêm vẻ đẹp của hồ Gươm”.
Khác với mong đợi của ông Quân, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên
tiếng khuyến cáo cần rất thận trọng khi đặt bất kỳ công trình nào vào
không gian đặc biệt này.
GS Phan Huy Lê - chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử VN - bày tỏ
quan điểm bất kỳ ý tưởng xây dựng thêm công trình nào ở hồ Gươm cũng
phải được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng vì đây là không gian văn hóa,
lịch sử rất nhạy cảm và có phạm vi hẹp.
“Tất cả những đề xuất xây dựng thêm công trình biểu tượng tại hồ Gươm
ít nhiều đều xuất phát từ tấm lòng với thủ đô. Nhưng có nhiều đề xuất
tùy tiện và vội vàng. Như vừa rồi Bộ VH-TT&DL đề xuất dựng mô hình
khỉ Kong tại đây là điều thực sự xấu hổ.
Rất may Hà Nội đã từ chối đề xuất này. Nhưng những đề xuất sai lầm nghiêm trọng như vậy cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Hồ Gươm đã đi vào trong tâm thức của người dân với nhiều dấu ấn linh
thiêng và là không gian cực kỳ đẹp. Vì thế cũng không nên tập trung quá
nhiều ý tưởng dồn dập vào đây” GS Lê khuyến cáo.
Còn GS Lưu Trần Tiêu - chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia -
nêu quan điểm: “Hồ Gươm không phải là nơi để triển lãm trưng bày cái gì
cũng được.
Nếu như vậy sẽ làm giảm giá trị của di tích này”. Kiến trúc sư Phạm
Thanh Tùng - chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư VN - cho rằng hồ Gươm vừa
là không gian văn hóa lịch sử vừa là một di sản sống, có ý nghĩa với cả
nước.
Quanh hồ Gươm đã có nhiều công trình kiến trúc có giá trị văn hóa
lịch sử như đền Ngọc Sơn, tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu...
“Việc đặt bất kỳ công trình mới nào vào không gian này cũng không cần
thiết nữa vì nơi đây đã có quá nhiều thứ rồi. Không nên biến hồ Gươm
thành nơi thí nghiệm của các ý tưởng tùy tiện” - ông cho biết. Biểu tượng phải chứa đựng chiều sâu văn hóa
Đáp lại ý kiến ông Tạ Hồng Quân rằng Hà Nội đang thiếu biểu tượng
nhận diện, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng khẳng định rùa không phải là
biểu tượng của Hà Nội.
“Hà Nội đã chọn được biểu tượng rồi, đó là Khuê Văn Các - tiêu biểu
cho sự hiếu học, nét văn hóa của thủ đô. Tháp rùa cũng không phải là
biểu tượng của Hà Nội. Trong đền Ngọc Sơn cũng đã có tiêu bản rùa rồi,
nên việc đúc tượng là không cần thiết” - ông Tùng nói.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nhận định: “Tôi chắc nhiều người cũng sẽ chung
suy nghĩ với tôi là Hà Nội không thiếu biểu tượng. Xung quanh hồ Gươm đã
có nhiều công trình mang tính lịch sử để du khách có thể nhớ đến rồi.
Nên nếu cố xây thêm những công trình mang tính biểu tượng khác thì sẽ
làm hỏng những biểu tượng đã có từ lâu. Các công trình xã hội hóa cũng
nên cân nhắc chứ không thể cứ xã hội hóa thì dễ dãi”.
PGS Đinh Hồng Hải (ĐHQG Hà Nội) lại quan niệm biểu tượng của một
thành phố phải chứa đựng trong đó chiều sâu và giá trị đích thực của văn
hóa, chứ không phải chỉ là những công trình vô hồn.
Khi những chiều sâu văn hóa đó cấu thành những biểu tượng thì nó mới
thực sự có giá trị và ý nghĩa. “Tôi ủng hộ ý kiến mà nhà phê bình Nguyễn
Quân đã từng nói, chúng ta nên tạm dừng xây dựng tượng đài trong khoảng
20 năm để suy nghĩ lại và xem xét việc xây dựng đó đã thực sự cần thiết
hay chưa” ông Hải nói.
Hà Nội đã có biểu tượng là Khuê Văn Các
Ông Trương Minh Tiến - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội -
cho biết đơn vị này rất trân trọng những ý tưởng đóng góp của mọi cá
nhân, tổ chức góp phần làm cho thủ đô xanh, sạch, đẹp hơn.
Nhưng ông khẳng định Hà Nội đã có biểu tượng là Khuê Văn Các. Biểu
tượng này còn được Quốc hội đưa vào Luật thủ đô. Vì thế không thể nói
Hà Nội đang thiếu biểu tượng nhận diện.
Còn chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN Trần Ngọc Chính có
quan điểm khác: “Dù Hà Nội đã có nhiều biểu tượng đặc trưng nhưng chưa
bao giờ được xem là đủ hay thừa.
Nói về ý tưởng đúc tượng rùa, tôi cho rằng đó là một nhìn nhận khá
nghiêm túc và có cơ sở. Bởi lẽ “cụ” rùa đã gắn chặt với hình ảnh hồ
Hoàn Kiếm, tháp Rùa - một biểu tượng trung tâm của thủ đô, một điểm nhấn
sát ngay khu vực phố cổ, phố cũ.
Chưa kể, “cụ” rùa gắn với câu chuyện nhuốm màu truyền thuyết liêu
trai, qua đó vừa thể hiện một truyền thống yêu nước bất khuất, không
khoan nhượng trước giặc ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền, bờ cõi quốc gia
của cả dân tộc, lại vừa thể hiện niềm khao khát và yêu chuộng hòa bình
của dân tộc ta.
Rùa hồ Hoàn Kiếm cũng đã gắn bó với ký ức của biết bao nhiêu đời
người hàng trăm năm qua, đi vào tiềm thức nhiều thế hệ. Do đó, khi “cụ”
rùa không còn thì việc có một bức tượng để lưu giữ lại hình ảnh của “cụ”
cũng là việc nên làm.
Tuy nhiên, từ ý tưởng đến khi hiện thực hóa cần phải có những thảo
luận, cuộc làm việc nghiêm túc, chuyên sâu của các chuyên gia, giới,
ngành và cơ quan quản lý.
Bởi đúc tượng cao bao nhiêu, kích thước thế nào, hình dáng ra sao,
đặt ở vị trí nào... cần phải đảm bảo được tính thẩm mỹ, hài hòa về kiến
trúc, cảnh quan đô thị và an toàn lưu thông...”.
LÂM HOÀI - V.V.T. ghi
Đa số bạn đọc không đồng tình
Sau gần một ngày đăng tải thông tin“Đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn tại hồ Hoàn Kiếm”trên Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ đã nhận được gần 500 ý kiến bạn đọc bình luận xung quanh ý tưởng này, hầu hết không ủng hộ.
Nhiều bạn đọc không cho rằng rùa là biểu tượng của thủ đô và phản
đối vì mẫu phác thảo (tạm thời) đưa ra trong đề án không đẹp. Có bạn đọc
lo ngại công trình chỉ hút lấy sự xô bồ làm phá vỡ không gian hồ.
Nhiều bạn đọc cũng đề xuất làm cho môi trường nước của hồ trong
sạch, không để sinh vật sống trong hồ chết mới là điều thiết thực, nên
làm.
VŨ VIẾT TUÂN
Ảnh thẻ chứng minh Hari Won, Kỳ Duyên xinh và gợi cảm từ bé
Khi
chụp ảnh thẻ, bắt buộc phải chụp cận mặt, rõ từng nốt ruồi hoặc đặc
điểm nhận dạng khác trên khuôn mặt, đặc biệt là sẽ không được qua chỉnh
sửa, hoặc chỉnh rất ít, vì vậy ảnh thẻ có thể xem là hình ảnh "thật đến
từng cm" của mỗi người.
Khán giả từng quen với những hình ảnh đẹp lung linh của sao Việt khi
đã qua chỉnh sửa kỹ càng, vậy còn ảnh thẻ của họ thì sao, chắc hẳn sẽ
không ít người bị sốc khi nhìn thấy "bộ mặt thật" của loạt mỹ nhân dưới
đây.
Hari Won
sinh năm 1985 và luôn được khen trẻ hơn tuổi, nhìn qua ảnh thẻ khán giả
càng tin vào điều đó. Ảnh không qua chỉnh sửa nhiều, cô lại còn búi tóc
củ tỏi nên lại càng thêm trẻ trung. Thời trang của cô thời thiếu niên
cũng khá giản dị với áo thun nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.
Ảnh thẻ chụp từ thời học phổ thông của Kỳ Duyên
cũng không khác là bao so với thời điểm cô đăng quang ngôi Hoa hậu Việt
Nam 2014. Thời học sinh không mặc áo quần sành điệu, ít trang điểm
và chỉ với váy áo mô phỏng style thủy thủ cũng đủ khiến bao anh ngoái
nhìn.
Ảnh thẻ
chứng minh nhan sắc "thật 100%" của hot girl Khả Ngân. Tóc đen rẽ mái
7-3, sơ mi sọc giản dị nhưng vẫn xinh đẹp ngây thơ không khác gì thời
điểm hiện tại với tóc nhuộm và mắt đeo contact lens.
Ảnh thẻ
gây sốt của Hồ Ngọc Hà thời cô mới tham gia showbiz với vai trò người
mẫu. Lúc này mũi Hà Hồ còn hơi lớn và mái tóc khá "nhà quê". Hiện thời
Hà Hồ đã lột xác khác hẳn.
Khác với
một Elly Trần xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm mà khán giả vẫn thường thấy, khi
chụp ảnh thẻ cô lại vô cùng giản dị, mộc mạc với tóc đen thả dài, áp sơ
mi ca rô đơn sơ và đôi má bầu bĩnh.
Diễm My
9X lại khá kém sắc khi chụp ảnh thẻ thời học phổ thông với khuôn hàm khá
bạnh. So sánh với ảnh hiện tại, Diễm My sẽ được xếp vào danh sách những
sao Việt "dậy thì" thành công.
Ca sĩ Phạm
Quỳnh Anh tự tin khoe ảnh chứng minh nhân dân, nhan sắc lúc đó đã vô
cùng xinh đẹp, tỷ lệ khuôn mặt đẹp tương ứng hiện tại. Đặc biệt là dù
không cần phụ kiện trang sức nào, chỉ với mái tóc đen và áo sơ mi bình
dị là đủ.
Ca sĩ Bảo
Anh nhờ trang điểm khá kỹ khi chụp ảnh thẻ nên khuôn mặt của cô tươi tắn
không khác gì những bức ảnh nghệ thuật khác. Mái tóc bối củ tỏi khá hợp
với cô.
Nữ diễn
viên Quỳnh Nga khoe vẻ đẹp không tỳ vết qua ảnh thẻ, việc chọn áo trắng
khi chụp ảnh là một quyết định sáng suốt vì nó sẽ giúp gương mặt được
sáng sủa hơn.
Nếu nhiều
mỹ nhân khác sợ khoe ảnh thẻ thì diễn viên Midu có quyền tự hào với loạt
ảnh thẻ của mình. Để tóc xõa và mặc sơ mi trắng, trông cô không khác gì
một nữ sinh cấp 3. Vẻ đẹp phiên bản gốc này được lưu giữ đến hiện tại.
Hoa hậu Đỗ
Mỹ Linh cũng từng hào hứng khoe ảnh thẻ, chứng minh nhan sắc thật của
mình với mái tóc duỗi "thần thánh" một thời và sơ mi. Mỹ Linh xinh đẹp
dù diện bất kỳ phục trang nào.
Tương tự
Midu, Chi Pu thuở mới vô nghề, tuy còn khá mộc mạc, giản dị nhưng những
đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô đến giờ vẫn y hệt. Kiểu tóc thắt
bím và form thun rộng street style vẫn được cô trưng dụng thường xuyên.
Không hổ danh là "thần tiên tỷ tỷ" Việt Nam, Hoa hậu Đặng Thu Thảo
khoe vẻ đẹp hoàn hảo trong ảnh thẻ. Không có bất kỳ phục trang nào làm
khó được cô nhờ vóc dáng thanh mảnh và cao ráo cùng làn da trắng ngần.
Đan Lê hầu
như không có sự thay đổi về ngoại hình, so sánh ảnh thẻ và ảnh ngoài
đời thực, nhiều người thầm ghen tỵ với nhan sắc này.
Khởi My
ngày xưa có khuôn mặt khá bầu bĩnh, dễ thương. Tuy nhiên gu mặc vẫn còn
hơi "nhà quê". Hiện nay cô đã biết trang điểm và đổi style nên trông
sành điệu và đáng yêu hơn bội phần.
Theo Dương Trúc (tổng hợp) (Dân Việt)
Ronaldo rất thích bức tượng xấu xí tạo cơn lốc chế ảnh trên mạng
Nhà điêu khắc Emanuel Santos vừa chính thức lên tiếng sau khi bức tượng
Cristiano Ronaldo đặt ở sân bay mang tên siêu sao người Bồ Đào Nha bị
đem ra làm trò đùa trên mạng xã hội.
Ronaldo trong buổi lễ ra mắt sân bay mang tên siêu sao Bồ Đào Nha cùng bức tượng bị cho là "thảm họa".
Ronaldo
vừa trở về quê nhà Madeira tham dự buổi lễ ra mắt sân bay mang tên
mình. Trong buổi lễ này, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được món quà là
một bức tượng bán thân bằng đồng.
Chỉ có điều, bức tượng
đồng này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội bởi các netizens cho rằng
nó quá xấu xí. Một cơn mưa ảnh chế về bức tượng, và nó thậm chí còn bị
ví với một con quái vật trong phim hoạt hình, hay búp bê ma Annabelle.
Bức tượng của Ronaldo bị ví với búp bê ma Annabelle.
Tác
giả của bức tượng này là Emanuel Santos, nhà điêu khắc 40 tuổi trước
đây là nhân viên quét dọn ở sân bay. Sau khi bức tượng trở thành chủ đề
chế giễu trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông, Emanuel
Santos đã phải lên tiếng.
Santos thú nhận anh tự học
điêu khắc và chỉ bắt đầu công việc này được 2 năm sau khi bỏ việc quét
dọn ở sân bay. Santos cho hay, anh chỉ mất 15 ngày để hoàn tất bức tượng
này và nó không phải là thảm họa như mọi người nghĩ.
Emanuel Santos, tác giả của bức tượng Ronaldo đang trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng xã hội.
Santos
chia sẻ, anh không thể gặp Ronaldo bởi siêu sao người Bồ Đào Nha quá
bận rộn. Vì lẽ đó, anh chỉ làm việc với những bức chân dung của Ronaldo ở
trên mạng. Bà Dolores và anh trai Hugo của Ronaldo ủy quyền cho Santos
làm bức tượng này.
"Tôi đã đưa cho người nhà Ronaldo
xem trước bức tượng và họ nói tôi chỉnh sửa bớt một số nếp nhăn để trong
cậu ấy trẻ hơn, giống với khi cậu ấy cười", Santos giải thích trên tờ Globo.
Thậm chí bức tượng còn bị ví với một con quái vật trong phim hoạt hình.
"Khi
tôi đến sân bay, bức tượng đã được giới thiệu tới mọi người. Ronaldo là
một trong những người cuối cùng đến dự buổi lễ. Tôi gặp cậu ấy trong
phòng VIP. Tôi hỏi cậu ấy nghĩ gì về bức tượng và Ronaldo nói rằng anh
ấy thích nó", Santos tiếp lời.
Mặc dù vậy, người hâm
mộ Ronaldo vẫn không chấp nhận được lời giải thích của Santos. Họ cho
rằng nhà điêu khắc không chuyên này đã thực hiện bức tượng "thảm họa"
này trong lúc... say rượu.
Cầu thủ Việt kiều CH Czech chia sẻ anh chưa thể tập luyện ở trạng
thái tốt nhất do đang có vấn đề với chấn thương đầu gối. Tony Tuấn Anh:
“Chấn thương đất thật không đúng lúc. Tình hình của tôi không như mong
đợi và HLV Hoàng Anh Tuấn thông báo với tôi việc tôi phải rút lui ở đợt
tập trung lần này”.
Tony Tuấn Anh vẫn mong trở lại Việt Nam (ảnh: Viết Hảo)
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để có cơ hội quay trở lại, dù tôi biết rằng
mọi việc sẽ rất khó khăn với tôi. Dù sao đây cũng là một hành trình rất
hữu ích đối với tôi. Hy vọng rằng sẽ có kênh thông tin để mọi người có
thể theo dõi tôi trong thời gian tới” – Tony Tuấn Anh nói thêm.
Tony Tuấn Anh còn cho biết sẽ thu thập các video về các trận đấu của
anh trong màu áo đội trẻ Bohemians Praha (CH Czech), để đăng tải trên
youtube, để giới chuyên môn ở Việt Nam có thêm điều kiện theo dõi quá
trình tiến bộ của anh trong thời gian tới.
Chiều 30/3, tiền vệ Việt kiều này đã có buổi tập cuối cùng với đội
tuyển U20 Việt Nam trước khi chia tay. Anh là cầu thủ đầu tiên bị loại
khỏi đội tuyển U20 Việt Nam trong đợt tập trung đang diễn ra.
HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tony Tuấn Anh tập cùng đội tuyển theo
lời giới thiệu thử việc 1 tuần, chứ không phải lên tuyển theo lệnh tập
trung. Tôi mong cậu ấy thành công trong sự nghiệp khi trở lại CH Czech.
Theo kế hoạch, 12 cầu thủ khác của đội tuyển U20 Việt Nam cũng tạm
chia tay đội tuyển sau chiều 30/3, để trở về làm nhiệm vụ cùng CLB chủ
quản ở giải quốc nội trong ít tuần tới. Do đội tuyển tập trung trong
thời gian ngoài quy định tập trung đội tuyển theo lịch của FIFA, nên U20
Việt Nam muốn có cầu thủ phải thoả thuận với các CLB. Trong trường hợp
các CLB trong nước không đồng ý để cầu thủ lên tuyển trong giai đoạn
này, HLV Hoàng Anh Tuấn hay cao hơn nữa là VFF cũng thua về lý.
Ngày 8/4, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ từ Nha Trang di chuyển ra Hà Nội
tập huấn tiếp, trước khi lên đường sang Đức đá một số trận giao hữu từ
ngày 16/4 cho đến cuối tháng.