Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 604

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 5/3/2017
                                              
                                                  Tin tức BIỂN ĐÔNG sáng 6-3-2017

                                                         Let's cafe ngày 6/3/2017

Bố đẻ Đoàn Thị Hương nhờ luật sư người Malaysia chuyển thư tay cho con gái

Dân trí Luật sư Shanmugam, người bào chữa cho nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ án sát hại một công dân Triều Tiên, đã về Nam Định gặp gỡ gia đình Hương. Phía gia đình Hương cũng chính thức nhờ ông Shanmugam bào chữa cho con gái mình. Bố đẻ Hương đã viết thư động viên con gái giữ tinh thần và sức khỏe, nhờ ông Shanmugam chuyển giúp.

Tối ngày 5/3, ông Đoàn Văn Thạnh (63 tuổi), bố đẻ của nghi phạm Đoàn Thị Hương xác nhận: “Phía gia đình tôi đã được báo trước là luật sư người Malaysia Shanmugam sẽ về gặp gia đình, qua trao đổi thì gia đình tin tưởng vào luật sư Shanmugam và đồng ý nhờ ông ấy đứng ra bào chữa cho con gái. Tôi cũng viết một bức thư tay nhờ luật sư Shanmugam cầm sang gửi cho con, bức thư chủ yếu động viên con gái cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần, gia đình luôn hướng và theo dõi con”.
Ông Thạnh cho biết thêm, phía gia đình cũng bàn bạc với luật sư là sẽ có thành viên bay sang Malaysia gặp Hương, nhưng hiện giờ chưa thống nhất được ngày cụ thể.


Luật sư bào chữa của nghi phạm Đoàn Thị Hương phát biểu với báo giới. (Ảnh: Twitter)
Luật sư bào chữa của nghi phạm Đoàn Thị Hương phát biểu với báo giới. (Ảnh: Twitter)
Liên quan đến sự việc nghi phạm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) bị Tòa án quận Sepang, bang Selangor, Malaysia buộc tội mưu sát và có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội trong vụ việc một công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2, mặc dù tòa án tại Malaysia đưa ra cáo trạng buộc tội nghi phạm Đoàn Thị Hương tội danh mưu sát, song luật sư bào chữa của Hương cho rằng cô “hoàn toàn vô tội”.
Trao đổi với báo chí Việt Nam vào chiều ngày 5/3 tại thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Shanmugam cho biết, ông đã có buổi nói chuyện với gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương, về phía gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương cũng chính thức nhờ ông đứng ra bào chữa cho Hương.


Ông Đoàn Văn Thạnh (bìa phải) đã nhờ luật sư chuyển thư tay động viên con gái Đoàn Thị Hương.
Ông Đoàn Văn Thạnh (bìa phải) đã nhờ luật sư chuyển thư tay động viên con gái Đoàn Thị Hương.
Theo luật sư Shanmugam, có nhiều yếu tố có thể có lợi cho việc đề nghị cân nhắc lại việc buộc tội Hương. Chẳng hạn, thông tin từ phía CHDCND Triều Tiên cho rằng công dân của họ chết do bệnh tim. Về thông tin phía Malaysia khẳng định nạn nhân chết do bị đầu độc, luật sư cho rằng nếu chất được bôi lên mặt nạn nhân là chất độc thì Hương cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cô cũng là người tiếp xúc trực tiếp với chất đó.
Luật sư Shanmugam cho biết thêm, quá trình tranh tụng có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên ông tin rằng hệ thống pháp lý của Malaysia là công bằng, không thiên vị và sẽ phóng thích Hương vì cô vô tội. Ngoài ra, Hương cũng có cơ hội để kháng cáo lên Toà án tối cao liên bang.
Sau 3 ngày làm việc tại Việt Nam, luật sư Shanmugam đã về nước trong tối 5/3.

Nhà của gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương tại Nam Định.
Nhà của gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương tại Nam Định.
Theo ông Đoàn Văn Thạnh (63 tuổi), bố đẻ của nghi phạm Đoàn Thị Hương, Hương ở nhà rất ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng càng lớn càng sống nội tâm, ít chia sẻ, nhất là từ khi Hương ra Hà Nội học trung cấp dược.
Ông Đoàn Văn Thạnh đang làm bảo vệ kiêm trông xe ở một ngôi chợ thuộc huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.
Đức Văn

Sunderland 0-2 Man City

Hoàng Việt
  21:53 ngày 05-03-2017
Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Sunderland, Man City đã đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Liverpool.
Ghi bàn
Man City:
Aguero (42'), Sane (59').

Đội hình thi đấu

Sunderland: Pickford; Jones, Oviedo, Kone, O'Shea, Gibson (Rodwell 70'), Ndong, Larsson, Januzaj (Khazri 82'), Borini, Defoe.

Man City: Caballero, Sagna, Stones, Kolarov, Clichy, Yaya Toure (De Bruyne, 77') Fernandinho, Silva, Sterling (Nolito 82'), Sane (Delph 89'), Aguero.
22h05': Đội hình ra sân
Sunderland: Pickford; Jones, Oviedo, Kone, O'Shea, Gibson, Ndong, Larsson, Januzaj, Borini, Defoe.
Dự bị: Mannone, Manquillo, Djikobodji, Rodwell, Khazri, Honeyman, Love.

Man City: Caballero, Sagna, Stones, Kolarov, Clichy, Yaya Toure, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Aguero.
Dự bị: Bravo, Otamendi, Fernando, Nolito, Iheanacho, Delph, De Bruyne.
22:06:12 hôm qua
22h10': Man City có 5 sự thay đổi người so với chiến thắng 5-1 trước Huddersfield tại FA Cup. Willy Caballero, Yaya Toure, David Silva, Aleks Kolarov và Bacary Sagna trở lại đội hình chính. Trong khi đó, Sunderland không có bất kỳ thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với trận gần nhất.

22:09:58 hôm qua
22h15': Trong số các đội chơi ít nhất 25 trận với Sunderland ở Ngoại hạng Anh, Man City là đội có tỷ lệ thắng cao nhất trước "Mèo đen", lên tới 68% (thắng 17/25 trận).
22:15:24 hôm qua
22h20': Aguero xứng đáng là hung thần của Sunderland. Trong 4 trận gần nhất ra sân đối đầu Sunderland, Aguero đóng góp vào 6 bàn cho Man City (ghi 4, kiến tạo 2 bàn).
22:19:40 hôm qua
22h25': HLV David Moyes của Sunderland có thành tích đối đầu rất tốt khi gặp Man City. Các đội bóng ông dẫn dắt chỉ thua 2/12 trận trên sân nhà trước Man City.
22:23:37 hôm qua
22h30': Với việc được HLV Moyes cho ra sân gặp Man City, Seb Larsoon sẽ là cầu thủ thứ 8 của Sunderland có 100 trận tại Ngoại hạng Anh.

22:29:03 hôm qua
22h35': Các cầu thủ 2 đội đang khởi động trước trận đấu.

22:36:43 hôm qua
22h45': Pep Guardiola đã thua 5 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ông chưa bao giờ thua 6 trận ở 1 giải đấu trong sự nghiệp HLV.

22:44:44 hôm qua
22h50': Defoe đã 8 lần chọc thủng lưới Man City, chỉ Wigan (10 bàn) là đội mà tiền đạo người Anh ghi bàn nhiều hơn ở Ngoại hạng Anh.
22:48:43 hôm qua
22h55': Sunderland đã thua 17/26 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, bằng với số trận thua họ nhận ở cả mùa giải trước.
22:53:55 hôm qua
1': Hiệp 1 bắt đầu. Man City là đội giao bóng trước.
23:00:29 hôm qua
3': Sterling nhả bóng lại cho Fernandinho dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm nhưng tiền vệ người Brazil lại sút thẳng lên khán đài.
23:03:46 hôm qua
5': Jones đi bóng khéo léo bên cánh phải và có cơ hội thoải mái tung ra đường chuyền vào trong. Thế nhưng, Toure đã có mặt đúng lúc giải nguy cho Man City. Đội chủ nhà Sunderland đang nhập cuộc rất hứng khởi.
23:06:49 hôm qua
8': Man City được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Silva đá phạt và hậu vệ Sunderland dễ dàng đánh đầu phá bóng.
23:09:41 hôm qua
14': Man City đang kiểm soát bóng vượt trội, nhưng những pha phản công của Sunderland là không thể xem thường.

23:15:06 hôm qua
20': Defoe tung cú sút ở vòng 16m50 trúng cột dọc khung thành Man City bay ra ngoài. Rất tiếc cho Sunderland khi họ suýt chút nữa có bàn mở tỷ số.
23:20:42 hôm qua
26': Man City đang bắt đầu triển khai được thế trận tấn công của mình nhưng họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Sunderland.

23:28:13 hôm qua
32': Fernandinho tung cú sút từ khoảng cách rất xa, bóng đi mạnh nhưng đến đúng vị trí thủ môn Pickford đã chọn.
23:32:23 hôm qua
36': Jones có pha đánh đầu mạnh mẽ từ pha phạt góc mà Januzaj thực hiện. Thế nhưng, thủ môn Caballero đã xuất sắc cứu thua cho Man City.
23:36:23 hôm qua
37': Sane đột phá bên cánh trái và căng ngang vào trong cho Silva nhưng đáng tiếc cho Man City, tiền vệ người Tây Ban Nha không thể với tới bóng.
23:37:36 hôm qua
39': Jones lại có pha đánh đầu nguy hiểm khác từ tình huống phạt góc, lần này bóng đi sát cột dọc ra ngoài.
23:39:53 hôm qua
42': Sunderland 0-1 Man City (Aguero, 42')
VÀOOOO! Trong một phút lơ là, Sunderland đã phải trả giá. Từ pha khởi xướng tấn công của Silva, Sterling băng xuống cánh phải và căng ngang vào trong cho Aguero dứt điểm làm tung lưới Pickford. Trong 4 trận gần nhất gặp Sunderland, Aguero đều ghi bàn.


23:44:49 hôm qua
45'+1: Hiệp 1 kết thúc. Sunderland đã chơi khá tốt trong hiệp 1, nhưng phút giây mất tập trung đã khiến họ phải trả giá. Man City ra nghỉ với 1 bàn dẫn trước.
23:46:52 hôm qua
23:53:07 hôm qua
46': Hiệp 2 bắt đầu. 
Từ 4 giờ 59 phút trước
52': Khác với hiệp 1, cả 2 đội nhập cuộc ở hiệp 2 một cách chậm rãi. Sunderland chưa dám dâng cao tấn công, trong khi Man City với lợi thế 1 bàn đang chơi khá ung dung.
Từ 4 giờ 51 phút trước
57': Silva tung cú sút bên trong vòng cấm ở góc hẹp bên phải, bóng đi về phía xa nhưng thủ môn Pickford kịp phản ứng đấm bóng cứu thua cho đội chủ nhà.
Từ 4 giờ 46 phút trước
59': Sunderland 0-2 Man City (Sane)
VÀOOOO! Từ đường chuyền của Silva, Sane băng xuống mạnh mẽ bên cánh trái, tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa, ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Man City. Sane đã ghi bàn trong 3 trận gần nhất ra sân cho Man City.

Từ 4 giờ 43 phút trước
68': Oviedo tạt bóng từ cánh trái cho Januzaj đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.
Từ 4 giờ 36 phút trước
70': Với pha kiến tạo cho Sane ghi bàn, Silva là tiền vệ đóng góp vào nhiều bàn nhất ở Ngoại hạng Anh từ mùa 2012/13 đến nay (55 kiến tạo, 33 bàn).
Từ 4 giờ 34 phút trước
70': Sunderland có sự thay đổi người. Rodwell vào sân thay Gibson.
Từ 4 giờ 34 phút trước
77': De Bruyne vào sân thay Toure.
Từ 4 giờ 27 phút trước
82': Pep Guardiola thực hiện sự thay đổi người thứ 2, Sterling ra nghỉ và nhường chỗ cho Nolito. Phía bên kia chiến tuyến, Khazri vào thay Januzaj.
Từ 4 giờ 22 phút trước
83': Defoe đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng anh đã ở trong thế việt vị.
Từ 4 giờ 20 phút trước
86': Ở vị trí trống trải bên ngoài vòng cấm, De Bruyne tung cú sút rất mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Từ 4 giờ 18 phút trước
88': Aguero tung cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm nhưng Pickford bay người hết cỡ cứu thua cho Sunderland.
Từ 4 giờ 16 phút trước
89': Delph vào sân thay Sane.
Từ 4 giờ 15 phút trước
90'+3: Trận đấu kết thúc.
Từ 4 giờ 11 phút trước

Đất vùng ven tăng giá

05/03/2017 21:36

Giá đất ở một số khu vực vùng ven của TP HCM thuộc quận 9, các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh… liên tục tăng sau khi nhiều dự án bất động sản lớn được công bố

Quy luật của thị trường bất động sản là đường mở đến đâu, giá đất tăng đến đó. Bên cạnh đó, gần đây, nhiều khu vực vùng ven ở TP HCM từ Đông sang Tây hay Nam đến Bắc đều có các dự án bất động sản lớn triển khai khiến giá đất “nhảy múa”.
Ăn theo dự án lớn
Cuối năm 2016, khi dự án nhà ở chỉ từ 700 triệu đồng/căn của VinCity (Vingroup) công bố sẽ triển khai ở quận 9 với quy mô 300 ha, giới địa ốc Sài Gòn bắt đầu xôn xao. Từ khi nhiều tuyến đường huyết mạch ở khu vực này được hoàn thiện, khu vực phía Đông, trong đó có quận 9, giá đất đã tăng khá mạnh, nay lại tiếp tục tăng, nhất là khu vực xung quanh dự án của VinCity.

Nhiều dự án lớn triển khai làm cho giá đất ở quận 9, TP HCM tăng Ảnh: Tấn Thạnh
Nhiều dự án lớn triển khai làm cho giá đất ở quận 9, TP HCM tăng Ảnh: Tấn Thạnh
Nhiều người môi giới bất động sản ở quận 9 khẳng định khi chưa có thông tin VinCity triển khai dự án, đất ở khu vực Long Bửu chỉ khoảng 4 triệu đồng/m2, nay phải 5-6 triệu đồng/m2. Khu vực giữa đường Nguyễn Xiển và Phước Thiện, cách dự án khoảng 500 m, giá nhà cũng tăng lên 10%-20% so với năm trước.
Theo phân tích của giới kinh doanh địa ốc, quận 9 là một trong những nơi có tiềm năng phát triển, nhất là khi được đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện với nhiều khu vực, như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đường nối với cầu Phú Mỹ để sang quận 7… Bên cạnh đó, TP cũng vừa đồng ý cho cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Xiển, nối dài qua cảng IDC Long Bình làm cho giá đất nhích lên.
Không chỉ phía Đông, hiện huyện Cần Giờ, khu vực phía Tây Nam TP, nhiều nơi giá đất cũng tăng theo các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Năm trước, giá đất chỉ vài trăm triệu đồng/1.000 m2. Còn hiện nay, theo nhiều người sống hai bên tuyến đường nối ra bãi biển Cần Giờ, chủ đất “hét” giá rất cao, càng sát sông càng đắt, có nơi lên đến 5-6 triệu đồng/m2.
Vốn ngoại tiếp tục rót vào
Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản trong cả nước đạt 345,5 triệu USD, chiếm 10,1% tổng vốn FDI, tăng gần 12 lần so với mức 29,07 triệu USD của cùng kỳ năm 2016. Các địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI có Bình Dương (791,2 triệu USD), Hà Nội (519 triệu USD), TP HCM (464, 2 triệu USD).
Trong 2 tháng qua, nhiều dự án lớn của các doanh nghiệp bất động sản vẫn được triển khai rầm rộ. Điển hình, tại huyện Cần Giờ, một số công ty bất động sản đang khẩn trương phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) chuẩn bị thực hiện dự án 30 ha, Công ty PL cùng đối tác Nhật Bản đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng rộng 200 ha.
Mới đây, xôn xao nhất là Tập đoàn Tuần Châu mong muốn phát triển siêu đô thị tại phía Bắc TP HCM với dự án nổi bật là New City trên diện tích 15.000 ha (gấp 5 lần diện tích Phú Mỹ Hưng) và đại lộ ven sông Sài Gòn nối từ huyện Củ Chi với quận 1. Dù chưa biết TP HCM có chấp thuận hay không nhưng nhiều người, nhất là giới kinh doanh địa ốc, đã bắt đầu nhắm về hướng này để đầu tư.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng nếu được chấp thuận, với nguồn vốn và quy mô lớn, dự án của Tập đoàn Tuần Châu có thể làm thay đổi rất lớn diện mạo của TP, chứ không chỉ khu vực phía Bắc. Thời gian tới, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào bất động sản, do đó nhiều khả năng giá đất xung quanh các dự án lớn sẽ “chuyển mình”.
Sơn Nhung

Háo hức chờ tuyến buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn ra mắt

Dân trí Thông tin TPHCM sắp đưa vào hoạt động 2 tuyến buýt đường sông (Bình Quới – Bạch Đằng và Bạch Đằng – Lò Gốm) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Đây được xem là phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng đường thuỷ đầu tiên ở TPHCM.
 >> TPHCM: Buýt đường sông đã được “cấp phép”

Công tác chuẩn bị cho việc đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thuỷ (buýt đường sông) vào tháng 6 tới đang được các ngành liên quan khẩn trương thực hiện.

Mẫu tàu lựa chọn cho tuyến Vận tải hành khách công cộng bằng đường thuỷ (buýt đường sông). Tàu có sức chứa 80 hành khách, được trang bị máy điều hoà, trang thiết bị cứu hộ- cứu nạn
Mẫu tàu lựa chọn cho tuyến Vận tải hành khách công cộng bằng đường thuỷ (buýt đường sông). Tàu có sức chứa 80 hành khách, được trang bị máy điều hoà, trang thiết bị cứu hộ- cứu nạn
Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Công Bằng, Trưởng phòng Quản lý Giao thông đường thuỷ (GTĐT) - Sở GTVT TPHCM) cho biết, UBND TPHCM đã phê duyệt dự án đầu tư hai tuyến buýt đường sông đầu tiên của thành phố. Hai tuyến buýt đường sông này có tổng chiều dài hơn 21 km, chạy từ quận Thủ Đức đến quận 8.
“Hai tuyến buýt đường sông này (theo hai chiều xuôi ngược) sẽ được thực hiện trên các tuyến sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa, rạch Bến Nghé và kênh Tàu Hủ. Cụ thể, tuyến Bình Quới - Bạch Đằng (tuyến số 1) bắt đầu từ bến đò Bình Quới (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, cách giao lộ Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân chưa đầy 1 km) theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa (phía phường 28, quận Bình Thạnh) và đổ ra sông Sài Gòn để dừng ở khu vực bến Bạch Đằng (đang được chỉnh trang).
Tuyến nối tiếp là Bạch Đằng - Lò Gốm (tuyến số 2) bắt đầu từ bến Bạch Đằng, theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé - kênh Tàu Hủ đến khu vực bến Lò Gốm (phường 7, quận 7)”, ông Bằng thông tin chi tiết.
Trưởng phòng GTĐT khẳng định: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị như bàn giao mặt bằng các vị trí bến bãi, phương tiện vận chuyển hành khách (tàu buýt)… đều đang được khẩn trương thực hiện và chắc chắn, tháng 6/2017 sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến số 1 vào hoạt động.
Theo ông Bằng, tuyến số 1 sẽ có 9 bến, 10 tàu điện (mỗi tàu có giá gần 3,8 tỷ đồng), được trang bị máy điều hoà, trang thiết bị cứu hộ- cứu nạn với sức chứa khoảng 80 hành khách/tàu và giá vé 15 nghìn đồng/người/lượt. Thời gian di chuyển của tàu (với khoảng cách từ bến đầu ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức đến bến cuối Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, khoảng 11km) là 30 phút, chỉ bằng 2/3 thời gian của xe buýt đường bộ trên cùng một tuyến.
Trước thông tin sẽ có tuyến buýt đường sông đầu tiên ở TPHCM, nhiều người dân tỏ ra vô cùng phấn khởi và nóng lòng chờ đợi loại hình phương tiện vận tải hành khách công cộng mới toanh này đi vào hoạt động. "Là sinh viên trường Đại học ở Thủ Đức, hàng ngày đi lại bằng xe buýt ra vào trung tâm Sài Gòn, tôi và rất nhiều người rất sợ tình trạng kẹt xe ở các tuyến cửa ngõ. Sắp tới sẽ có buýt đường sông, tôi và bạn bè đang háo hức chờ đợi. Tuy nhiên tôi mong muốn ngành giao thông có kế hoạch giảm giá cho các đối tượng là sinh viên, người già...để khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện này", Quốc Bảo, một sinh viên chia sẻ.
Bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1), bến cuối thuộc tuyến buýt đường sông số 1 (Bình Quới, Thủ Đức - Bạch Đằng, quận 1).
Bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1), bến cuối thuộc tuyến buýt đường sông số 1 (Bình Quới, Thủ Đức - Bạch Đằng, quận 1).
9 bến đón trả khách của tuyến buýt đường sông Bình Quới – Bạch Đằng (tuyến số 1):
1- Bến Bình Quới, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (Km12+500).
2- Bến Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (Km10+770).
3- Khu bến trung tâm rộng khoảng 3 ha phường Hiệp Bình Chánh (Km08+750)
4- Bến Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (Km08+940).
5- Bến Tầm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh (Km07+820).
6- Bến Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 (KM05+660).
7-Bến Bình An, phường Bình An, quận 2 (Km03+604).
8- Bến Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh (Km02+326).
9- Bến Bạch Đằng, phường Bến Nghé, quận 1 (Km00+000).
Đăng Lê

Lãnh đạo phường, xã ngủ không ngon giấc

Chủ Nhật, ngày 05/03/2017 13:00 PM (GMT+7)
Công việc của chính quyền phường bình thường đã rất nhiều, giờ dồn sức cho việc lập lại trật tự vỉa hè và vệ sinh an toàn thực phẩm nữa thì rất căng thẳng.
Vừa qua, một số bộ, ngành, lãnh đạo các TP lớn đặt vấn đề trách nhiệm của chủ tịch UBND phường, xã nếu để tái chiếm vỉa hè và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn. Liên quan đến vấn đề này, nhiều lãnh đạo UBND phường, xã ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng cho biết lâu nay địa phương vẫn làm, lần này có điểm mới là quy trách nhiệm mạnh hơn cho người đứng đầu.
Sức ép từ mọi phía
Phó chủ tịch UBND một phường ở quận 1, TP HCM cho rằng xung quanh vấn đề vỉa hè, lòng lề đường phải làm dài hơi chứ không chỉ dẹp cho gọn gàng. Đặc biệt, cấp trên phải ủng hộ để địa phương làm quyết liệt và liên tục nhằm nâng cao nhận thức người dân để họ thấy được lần này làm thực sự, làm quyết liệt và tới cùng chứ không phải “đá ném ao bèo”. Trước mắt, cần tập trung vào những hộ nhà mặt tiền lấn chiếm vỉa hè như treo bảng hiệu, mái che, bục đệm cho đến cây cảnh, bồn hoa… Với những hộ này, thông qua tuyên truyền, vận động và áp dụng các quy định pháp luật để yêu cầu họ thực hiện. Tiếp đó, chấn chỉnh những người bán hàng rong, người nghèo bán hàng trên vỉa hè.
Lãnh đạo phường, xã ngủ không ngon giấc - 1
Khu vực chung cư Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM) vẫn bị lấn chiếm trong ngày 4-3 Ảnh: Hoàng Triều
Theo nhận định của phó chủ tịch này, những đối tượng nói trên sẽ tạo ra rất nhiều thách thức hơn vì không chỉ trật tự đô thị được tái lập mà còn liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Họ sẽ có những phản ứng khó lường do nguồn sống bị ảnh hưởng. Vị này kể lại tình huống khó xử khi thu giữ xe bánh mì của một phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè, người này đã cầm kéo và dọa tự đâm vào người nếu bị thu xe. Thậm chí, UBND phường đã phải làm việc với địa phương nơi người bán hàng rong cư trú để yêu cầu họ mời dân của họ về để chăm lo. Sau khi “giành” lại được vỉa hè thì phải giữ, không để tái chiếm. Muốn thế, lúc này cần có lực lượng và phải bảo đảm cuộc sống cho những người giữ vỉa hè. Hiện lực lượng trật tự đô thị ở phường, xã đang vướng ở chỗ không có trong biên chế, lương thấp (2 triệu đồng/tháng), không được đóng BHXH… nên phải chăm lo cho lực lượng này.
Đồng quan điểm, chủ tịch UBND một phường ở quận Thủ Đức, TP HCM cho biết giữ được vỉa hè sẽ rất khó và cần bổ sung thêm trách nhiệm cho các lực lượng khác chứ không thể phụ thuộc vào lực lượng trật tự đô thị. Đơn cử, công an khu vực nắm rõ địa bàn, biết được nhà nào lấn chiếm và nhắc nhở kịp thời. Trong mắt người dân, họ sợ lực lượng công an hơn cán bộ UBND phường và trật tự đô thị. “Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết không để tái diễn vi phạm. Nếu có thêm lực lượng công an thì việc giữ vỉa hè sẽ thuận lợi hơn” - vị này nhận định và nói rõ thêm là tất nhiên các lực lượng khác như bảo vệ dân phố, trưởng khu phố, tổ dân phố cũng phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân không được lấn chiếm vỉa hè.
Trong khi đó, chủ tịch UBND một phường thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM thừa nhận khi lực lượng chức năng ra xử lý thì các quán nhậu dọc vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận này) dẹp bàn ghế vào nhưng sau đó lại kéo ra, rất khó xử lý nếu không có thêm các lực lượng khác hỗ trợ. Còn để xử lý vi phạm vệ sinh ATTP thì rất khó kiểm tra và bắt quả tang bởi các quán nhậu, cơ sở sản xuất hoạt động rất tinh vi. “Công việc của các UBND phường bình thường đã rất nhiều, giờ đặt thêm nhiệm vụ và quy trách nhiệm khiến chúng tôi rất áp lực” - vị chủ tịch này cho biết.
Phải quyết liệt hơn
Theo ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - những năm trước, quận này cũng đã triển khai lập lại vỉa hè nhưng chưa quyết liệt, làm xong thì tái diễn nên bây giờ phải quyết liệt hơn. Các tuyến đường nào triển khai xong thì giao lại cho phường quản lý. Hễ phường quản lý không được, để tái chiếm thì không chỉ phạt người vi phạm mà chủ tịch UBND phường cũng phải chịu trách nhiệm. Sắp tới, quận Hải Châu sẽ có đề án sắp xếp lại vỉa hè. Những tuyến đường có vỉa hè rộng mới bố trí cho các hộ kinh doanh không có mặt bằng buôn bán. Đề án này sẽ được thông qua HĐND TP trong tháng 6.
Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận Tây Hồ, cho biết Quận ủy Tây Hồ đã giao cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và vi phạm vệ sinh ATTP. Cả 2 vấn đề đều không thể hôm nay làm tốt, mai không làm để tái diễn tình trạng cũ. Thời gian tới, quận sẽ đôn đốc các đơn vị thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm trong 2 lĩnh vực này. Ông Thắng cũng đề nghị lãnh đạo quận, phường phải trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh ATTP và tình trạng lấn chiếm vỉa hè, phân định rõ khu vực được và không được kinh doanh để dành vỉa hè cho người đi bộ.
“Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, chúng tôi yêu cầu các phường sẽ kiểm tra chồng chéo và học hỏi nhau về cách làm. Trường hợp không xử lý được những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác ra môi trường thì sẽ quy trách nhiệm cho những lãnh đạo đứng đầu địa phương” - ông Thắng nêu rõ.
Lo bị truy xét trách nhiệm cá nhân
Ông Nguyễn Văn Lăm, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết hiện địa phương có một nỗi khổ là chợ tự phát quanh KCN Pou Yuen và rất khó dẹp hẳn. “Mỗi ngày, khi công nhân tan ca là hàng trăm người tràn ra đường lấn chiếm để bán hàng. Lực lượng chức năng cấp phường rất ít nên khó xử lý. Với trách nhiệm được giao từ đây đến cuối năm 2017 phải giải quyết dứt điểm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tôi e rất khó khăn và đang lo bị truy xét trách nhiệm cá nhân” - ông Lăm nói và cho biết UBND phường Tân Tạo đã kiến nghị UBND quận đề nghị hỗ trợ.
Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng:
Chủ tịch cũng xuống đường
Tại phường Hải Châu 1, việc ra quân dọn dẹp vỉa hè được thực hiện từ năm 2013 nên đã có 50% tuyến đường đi vào ổn định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mỗi ngày, từ lúc 5 giờ, đội quy tắc đô thị của phường đã bắt đầu làm việc, tuần tra khắp các tuyến phố để bảo đảm trật tự vỉa hè. Quan điểm của phường là vừa bảo đảm mỹ quan đô thị vừa hợp lòng dân nên trước khi ra quân kiểm tra, phường gửi thông báo đến các hộ kinh doanh ở vỉa hè trong thời gian 10 ngày. Chính vì thế, khi đội quy tắc đô thị làm việc với những hộ lấn chiếm thì không xảy ra xô xát vì đa phần họ chấp nhận do đã có thông báo trước. Với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, phường linh động sắp xếp chỗ kinh doanh mới cho họ (ví dụ trong hẻm) nhằm không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Việc lập lại trật tự vỉa hè là việc phải làm thường xuyên và lâu dài. Ngoài đội quy tắc đô thị, lãnh đạo phường phải ra quân hằng ngày vào các giờ cao điểm. Chủ tịch quận còn phải xuống đường huống chi là phường. Muốn vỉa hè thông thoáng thì lãnh đạo phường cùng đội ngũ quy tắc đô thị phải quyết tâm và quyết liệt dữ lắm. Mỗi tuyến đường đều cắt cử cán bộ túc trực hằng giờ để bảo đảm không có việc đội quy tắc đi qua thì vỉa hè lại bị lấn chiếm. Ngoài ra, phường cũng quyết liệt trong vấn đề bảo đảm vệ sinh ATTP, nhất là ở các quán ăn đường phố. Hằng tuần, phường đều cử đội kiểm tra đi test nhanh thực phẩm trong các quán ăn, nhà hàng để bảo vệ mục tiêu vệ sinh ATTP của TP.
-----------------------
Ông Hoàng Anh Tú, Chánh Văn phòng UBND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội:
Thường xuyên giám soát
Gần đây, trên địa bàn huyện Gia Lâm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nghiêm trọng do UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở buôn bán kinh doanh thực phẩm. Qua đó, các chủ cơ sở sản xuất phải có đủ phương tiện theo đúng tiêu chuẩn để vận chuyển, bảo quản thực phẩm; bảo đảm an toàn lao động; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người buôn bán, nuôi trồng có kiến thức, chứng chỉ về vệ sinh ATTP mới được kinh doanh. Cơ sở kinh doanh phải nêu rõ nguồn gốc sản phẩm, có địa chỉ, điện thoại cụ thể để thuận lợi cho việc giám sát.
Những đơn vị kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy từng trường hợp, nhẹ có thể bị đình chỉ kinh doanh, nghiêm trọng sẽ bị cấm kinh doanh vĩnh viễn.
--------------------
Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP HCM:
Xác định trọng tâm theo thời điểm
Hiện nay, các chủ tịch UBND phường mỗi ngày xử lý hàng trăm hồ sơ, phụ trách và chịu trách nhiệm rất nhiều nhiệm vụ. Nếu làm theo kiểu bao quát hết sẽ không có kết quả khả quan. Vì vậy, UBND quận Tân Phú đưa ra chỉ đạo phải xác định các mục tiêu trọng tâm theo từng thời điểm. Cụ thể, ngay lúc này, TP HCM quyết tâm lấy lại vỉa hè và bảo đảm vệ sinh ATTP, vì thế từ hôm nay đến tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và từ đó kiểm tra kết quả, phân loại để hỗ trợ, đốc thúc các chủ tịch UBND phường thực hiện tốt hơn.
Theo Nguyễn Hưởng - Bích Vân - Lê Phong - Sỹ Đông (Người lao động)

Ngày 4 Tháng 3, 2017 | 08:00 PM

Người Việt chi cho bữa sáng tốn kém bậc nhất thế giới

Khảo sát của Bloomberg cho thấy người Hà Nội phải dành 12% thu nhập bình quân ngày để ăn sáng, trong khi con số tại Osaka (Nhật) chỉ là 1%.

Bloomberg vừa công bố chỉ số Global City Breakfast Index, tính toán chi phí trung bình và khả năng chi trả một bữa sáng thông thường tại 129 thành phố trên thế giới. Bữa sáng tiêu chuẩn được hãng này chọn gồm cốc sữa, một quả trứng, hai lát bánh mỳ và một lát hoa quả.
Theo đó, nếu tính tỷ lệ chi phí bữa sáng trên thu nhập ngày, các thành phố tại Việt Nam (Hà Nội, TP HCM) nằm ở nhóm cao nhất (4,4% trở lên). Cụ thể tại Hà Nội, tỷ lệ này là 12%.
Chỉ số Bloomberg Global City Breakfast tính giá bữa sáng trên thu nhập ngày tại 129 thành phố.
Bloomberg đã lấy giá cả thị trường trong 12 - 18 tháng gần đây trên Numbeo - website cung cấp dữ liệu về thành phố và các quốc gia. Theo chỉ số trên, người dân ở Abu Dhabi (UAE), Osaka (Nhật Bản) và Zurich (Thụy Sĩ) có thể kiếm đủ tiền ăn sáng chỉ trong 5 phút. Trong khi đó, người Ghana cần gần một giờ, và người dân Caracas (Venezuela) cần tới gần 9 giờ.
Nó cũng cho thấy khoảng cách lớn giữa các thành phố top đầu và cuối tại từng khu vực. Giá bữa sáng tại Zurich và Geneva chỉ tương đương hơn 1% thu nhập ngày của người dân. Trong khi đó, người dân ở Kiev (Ukraine) mất khoảng 6%. Tại châu Á, chi phí này tại Osaka là dưới 1%, còn Hà Nội là 12%. Khoảng cách tại Mỹ Latin là lớn nhất, với 2,4% ở Monterrey (Mexico) và 111% ở Caracas (Venezuela).
Bloomberg chọn các thành phần trên cho bữa sáng, do chúng khá phổ biến và dễ so sánh giữa các thành phố. Còn trên thực tế, bữa sáng của người dân thế giới rất khác nhau, từ cháo (Bắc Kinh) đến xúc xích, đậu (Thượng Hải) và trứng, cà chua (Anh).
Khoảng cách về giá cả cũng phản ánh chính sách của từng thị trường. Tại Cairo, thực phẩm được trợ giá, khiến giá bữa sáng ở đây rẻ nhất trong các thành phố được khảo sát - 0,35 USD. Trong khi đó, người dân Hamilton (Bermuda) ăn bữa sáng lên tới 3,48 USD do chủ yếu phải nhập khẩu.
Theo VnExpress

Sự khác biệt phũ phàng giữa game và đời thực

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2017 11:30 PM

Giữa video game và ngoài đời thực, chúng ta ai cũng là những con người hoàn toàn khác.

    Giống như phim ảnh hay truyện sách, video game là nơi trí tưởng tượng của con người được thỏa sức bay bổng với những câu chuyện đầy phép màu, thế giới viễn tưởng đầy ắp công nghệ hiện đại, những nhân vật chính tài sắc vẹn toàn... Vì vậy mà nếu đem chúng ra để so sánh với hiện thực thì thật là khập khiễng, và sau đây là một vài ví dụ điển hình nhất được minh họa qua chùm tranh hài hước.
    Sự khác biệt phũ phàng giữa game và đời thực
    Nguồn: Dorkly

    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy

    Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2017 11:54 PM

    Có thể coi những cái tên dưới đây là ông trùm bẫy rập trên Đấu Trường Công Lý

    Với bất kỳ game thủ Liên Minh Huyền thoại nào thì việc phải đối mặt nhóm tướng có kỹ năng dạng đặt bẫy luôn gây ra sự khó chịu không hề nhẹ. Những chiếc bẫy vừa là công cụ kiểm soát bản đồ, ép góc giai đoạn đi đường hoặc thậm chí gây sát thương đầy bất ngờ. Đó cũng là nhân vật chính trong bài hôm nay, Top 5 vị tướng có khả năng đặt bẫy khó chịu nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.
    Caitlyn
    Caitlyn, cô nàng Cảnh Sát Trưởng Piltover là một dạng xạ thủ truyền thống, nổi bật với độ an toàn nhờ tầm đánh xa, khả năng đè đường, hơi yếu vào giữa trận nhưng là một hyper carry hạng nặng khi có đầy đủ trang bị. Caitlyn là vị tướng khá thú vị khi để chơi ở mức tốt thì rất nhiều người làm được, nhưng đạt đến tầm phát huy tối đa sức mạnh thì cực kỳ, cực kỳ khó.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Ngoài khả năng giữ vị trí, hit run thật mượt trong giao tranh hay thành thạo combo E Lưới 90 + Q Bắn Xuyên Táo thì mấu chốt để chơi Caitlyn đến tầm master nằm ở việc sử dụng chiêu W Bẫy Yordle. Chiêu thức giúp Caitlyn éo góc, ép trụ khi đi đường, tự bảo vệ bản thân hoặc chồng khống chế cực tốt cùng đồng đội.
    Ở các trận đấu trình độ cao Bẫy Yordle mới chính là chiêu thức đầu tiên thường được các game thủ nâng max tối đa. Sát thương từ đòn bắn tay của Caitlyn đã rất chất lượng rồi nên việc có thể đặt tối đa 5 bẫy giúp vị tướng này trở nên đặc biệt khó chịu trong những pha vây hãm trụ. Đồng thời cực khó bị bắt trong giao tranh.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Vốn đã sở hữu tầm tay dài, chiêu E Lưới 90 giữ khoảng cách, thêm cả sự bảo kê từ đồng đội giúp Caitlyn nếu không quá sung lao lên thì rất khó bị tiếp cận. Nhưng ngay cả khi tiếp cận ả thành công vẫn còn một đống bẫy W Bẫy Yordle đang chờ đợi bạn. Dẫm phải bẫy bị chôn chân 2s và ăn những phát đạn có nội tại của Caitlyn thì thốn phải biết.
    Nidalee
    Cô nàng Nữ Thợ Săn Hóa Thú Nidalee là cái tên tiếp theo cần điểm mặt. Khả năng dọn quái nhanh, di chuyển khắp bản đồ và lượng sát thương cao giúp Nidalee trở thành quân bài đi rừng gây áp lực đầu trận cực mạnh. Lượng sát thương khủng của Nidalee chỉ được tối ưu khi kích hoạt được Săn Đuổi và chiêu W ở dạng người Bẫy Rập là một trong 2 công cụ giúp cô làm việc đó.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Nidalee đặt 1 bẫy tồn tại tối đa 2 phút, mục tiêu dẫm phải sẽ phải chịu sát thương, bị lộ diện đồng thời kích hoạt hiệu ứng Săn Đuổi. Không gây trói chân, đe dọa trực tiếp như bẫy của Caitlyn nhưng nếu trên đường di chuyển nếu có thấy Bẫy Rập của Nidalee ở đâu đó thì chớ dại “tiện chân” dẫm vào.
    Lượng sát thương từ Q Cắn Xé và W Vồ ở dạng báo của Nidalee lên kẻ địch dính hiệu ứng săn đuổi là cực kỳ khủng khiếp. Chưa thấy Nidalee trên bản đồ mà cẳng may dẫm phải Bẫy Rập thì hãy rút lui thật nhanh vì rất có thể một con báo đang chuẩn bị lao tới với tốc độ di chuyển được tăng tới 100% và sẵn sàng hủy diệt bạn đấy.
    Shaco
    Một vị tướng đi rừng cũng sở hữu khả năng đặt bẫy vô cùng khó chịu, đó là gã hề Shaco. Chiêu thức W Hộp Hề Ma Quái tàng hình sau 2s, kích hoạt khi có kẻ địch lại gần gây hiệu ứng hoảng sợ và tấn công mục tiêu bằng sát thương phép chắc chắn luôn bị nhớ đến như một trong những chiêu thức khó chịu nhất trò chơi.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Là vũ khí cho những pha rình rập, chia sát thương trong lúc dọn quái rừng, chặn đường kẻ địch khi gank và cả công cụ rút lui nữa. Hay thậm chí đơn giản là…gây ức chế cho đối thủ khi đang lang thang bỗng nhiên bị giật mình hoảng sợ bởi chiếc hộp hề đáng ghét từ đầu trồi lên.
    Một người chơi Shaco tốt luôn có những pha đặt W rất chí mạng, hiệu quả trong giao tranh để kích hoạt thành công chiêu thức này. Không chỉ đi rừng, Hộp Hề Ma Quái còn gây ra không ít sự khó chịu khi thi thoảng Shaco xuất hiện ở đường trên với cách đặt W khéo léo khiến kẻ địch chỉ cần bị dính phải 1 hộp hề là sẽ liên tục bị hoảng sợ. Cần thời gian để thành thạo nhưng đây là chiêu thức vô cùng thú vị, vừa vui mà lại rất mạnh.
    Jhin
    Jhin, xạ thủ đang trở thành lựa chọn cực hot trong mùa giải 2017 cả ở các giải đấu chuyên nghiệp lẫn chế độ xếp hạng nhờ phong cách chơi nghệ sĩ, khả năng gây sát thương cực xa cùng độ đa dụng, đóng góp lớn vào lối chơi chung của cả đội. Chiêu E Cạm Bẫy Nghệ Thuật là một trong số công cụ làm nên sự đa dụng giúp Jhin được ưa chuộng đó.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Jhin đặt một bẫy hoa sen tàng hình tồn tại trong 2 phút, kẻ địch dẫm phải sẽ bị sát thương, làm chậm và bẫy hoa sen sẽ phát nổ sau đó 2s. Đặt E Bẫy Hoa Sen ở những vị trí trọng yếu giúp Jhin sở hữu mắt miễn phí để kiểm soát tầm nhìn, đảm bảo an toàn. Đồng thời có thể sử dụng W Nét Vẽ Chết Chóc để trói chân kẻ địch dẫm phải bẫy từ rất xa. Tạo tiền đề cho những pha mở giao tranh sau đó.
    Lượng sát thương mà kẻ địch hứng chịu khi dẫm cùng lúc 2 bẫy cũng không thể coi thường. Ngoài ra còn 1 yếu tố khá thú vị khác ở chiêu thức này là kẻ địch bị Jhin hạ gục sẽ phải chịu hiệu ứng Cái Chết Hoàn Mỹ khi tạo ra một vùng làm chậm tương ứng bẫy hoa sen kích hoạt. Liệt kê sơ sơ vậy thôi đủ thấy lượng hiệu ứng Jhin có thể đóng góp trong giao tranh lớn đến nhường nào.
    Teemo
    Vâng, nói đến bẫy thì không thể bỏ qua anh chàng Yordle này. Teemo là vị tướng cuối cùng. Phải nói đây là vị tướng thuộc dạng “trùm” về bẫy trong Liên Minh Huyền Thoại khi Riot thiết kế cho Teemo hẳn chiêu cuối Bẫy Độc Noxus chỉ để phục vụ mục đích đặt bẫy cơ mà.
    Những vị tướng có thể khiến đối phương tức điên người chỉ vì một chiêu thức đơn giản - Đặt Bẫy
    Teemo đặt một bẫy nấm độc tồn tại tới 5 phút (bẫy lâu nhất trò chơi), kẻ xấu số dẫm phải sẽ bị làm chậm, sát thương theo thời gian đồng thời sát thương sang cả những mục tiêu xung quanh nữa. Không cần nói quá nhiều về độ ức chế khi bỗng dưng dẫm phải bẫy nấm của Teemo rồi, gặp trận hắn xanh xao thì một lần dẫm bẫy thôi cũng đủ khiến bạn bay ngay cỡ 1/3 cây máu.
    Thứ vũ khí giúp Teemo kiểm soát lane, phòng thủ trụ hoặc thiết lập trận địa trước giao tranh vô cùng mạnh. Quãng thời gian Liên Minh Huyền Thoại còn mới du nhập vào Việt Nam thì Trinh Sát Nhanh Nhẹn là hot pick thực sự ngay cả ở những bậc rank cỡ Bạch Kim với đám Bẫy Độc Noxus thương hiệu của mình.
    Thời gian qua đi, trình độ người chơi cao hơn và việc mua Máy Quét Phụ Kiện hay Mắt Tím là điều quen thuộc ngay từ những bậc rank thấp thì Teemo dần bị khắc chế dễ dàng. Tuy vậy nếu rơi vào tay người chơi master vị tướng này thì đây vẫn là quân bài cực kỳ khó chịu.

    Bất ngờ khi tay cầm của Nintendo Switch có thông điệp bí mật phải căng mắt ra soi mới thấy

    F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2017 11:22 PM

    Một chi tiết khá thú vị có trên bộ điều khiển Pro Controller của máy chơi game Nintendo Switch mà phải thật tinh mắt mới nhìn ra được.

    Bên cạnh hai chiếc tay cầm cỡ nhỏ gắn cùng với màn hình để sử dụng như một thiết bị cầm tay, người dùng còn có thể chơi Nintendo Switch ở nhà theo cách truyền thống hơn thông qua bộ tay cầm Pro Controller được thiết kế khá giống với tay cầm của Xbox One. Với bộ vỏ dạng trong suốt, ít ai ngờ rằng trên chiếc điều khiển Pro Controller Nintendo đã ẩn giấu một thông điệp thú vị gửi tới đông đảo game thủ trên toàn thế giới.
    Bất ngờ khi tay cầm của Nintendo Switch có thông điệp bí mật phải căng mắt ra soi mới thấy
    Chi tiết này được phát hiện đầu tiên bởi một game thủ người Nhật và sau đó nhiều người dùng khác trên toàn thế giới cũng đã xác nhận nó hoàn toàn chính xác. Cụ thể thì khi kéo cần analog bên phải của chiếc điều khiển Pro Controller xuống dưới, bạn sẽ thấy một dòng chữ rất nhỏ ghi: "thnx2 allgamefans!" - tức viết tắt của: "Cảm ơn tất cả các bạn game thủ!"
    
Rất khó để phát hiện dòng chữ này nếu không nhìn thật kĩ.
    Rất khó để phát hiện dòng chữ này nếu không nhìn thật kĩ.
    Nếu bạn vẫn chưa phát hiện ra nó thì hãy xem bức hình phía dưới:
    
Dòng chữ nằm ở vị trí được khoanh đỏ.
    Dòng chữ nằm ở vị trí được khoanh đỏ.
    Rất thú vị đúng không? Ngoài tính chất vui vẻ ra thì đây xem ra cũng là một giải pháp chống hàng giả thông minh của Nintendo, đáng tiếc là nó đã bị lật tẩy quá sớm bởi những game thủ tinh mắt.
    Hiện Nintendo Switch đã có mặt ở vài cửa hàng chuyên máy chơi game tại Việt Nam với giá gần 9 triệu đồng, đắt hơn khoảng 2 triệu so với giá gốc. Các bạn có thể xem chi tiết bộ ảnh Nintendo Switch ở Việt Nam tại đây.

    Giọng hát Việt tập 4: Trực tiếp Vòng giấu mặt


    Chủ nhật, 05/03/2017 | 21:02 GMT+7
    Đội hình thí sinh của bốn huấn luyện viên The Voice - Giọng hát Việt 2017 đang dần hoàn thiện. Các huấn luyện viên Thu Minh, Đông Nhi, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh sẽ tung chiêu gì để chiêu dụ thí sinh trong tập 4 Vòng giấu mặt này?
    Hãy cập nhật link này để xem trực tiếp Tập 4- Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt 2017:
    Kết thúc tập 4 Vòng giấu mặt, 11 thí sinh của các đội sẽ bước vào vòng đối đầu. Để giúp sức cho các thí sinh, Noo Phước Thịnh mời ca sĩ Phương Thanh làm cố vấn, Đông Nhi mời danh ca Thanh Hà, Thu Minh mời nhạc sĩ Khắc Hưng và top 4 Sao Mai Điểm Hẹn Trần Trung Quân, Tóc Tiên mời diva Mỹ Linh.
    Nguyễn Dương Thuận là thí sinh cuối cùng đội Tóc Tiên

    Giọng ca để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 4 là hot boy Nguyễn Dương Thuận, 23 tuổi đến từ Thanh Hóa.
    Nguyễn Trọng Tín trình bày ca khúc Million Reasons

    Tiếc cho Người hùng “Robin Hood” đã không thuyết phục được các HLV bởi giọng hát đầy tiềm năng. Hẹn gặp lại anh chàng này vào mùa tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn nhé.
    Đào Tâm Phương chọn về đội Thu Minh

    “Adele tuổi 19” của Việt Nam trở thành mảnh ghép cuối cùng của đội hình của Thu Minh
    Nguyễn Đoàn Thanh về đội Đông Nhi

    Đông Nhi tiếp bước Noo Phước Thịnh về đích cùng với anh chàng có màu giọng cực độc đáo này.
    Nguyễn Hiền Mai chọn về đội Noo Phước Thịnh

    Với giọng hát đầy sức cuốn hút và hoang dại này đã giúp Noo Phước Thịnh dẫn đầu hoành thành đội hình của Team.
    Huỳnh Thị Ngọc Ny lấy nước mắt của khán giả
    Là thí sinh sẽ lấy nước mắt của khán giả và các HLV khi thể hiện ca khúc "Mẹ tôi". Cô thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình dành cho người mẹ yêu quý đang chịu đựng căn bệnh ung thư. Cô được huấn luyện viên Noo Phước Thịnh chọn và động viên trên sân khấu.
    Huỳnh Phương Mai chọn đội Tóc Tiên

    “Người quen” của Đông Nhi khiến 4 HLV bấm chọn ngay chỉ với câu hát đầu tiên và đã quyết định về đội Tóc Tiên.
    Phạm Thị Mỹ Linh về đội Thu Minh

    Cô gái xinh đẹp mang tâm sự về niềm đam mê âm nhạc Phạm Thị Mỹ Linh, 22 tuổi đến từ Buôn Mê Thuột đã làm cả sân khấu The Voice "bùng nổ" khi thể hiện ca khúc nổi tiếng "No" bằng tiếng Anh, với chất giọng lạ tai đã chinh phục được HLV Thu Minh, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi.
    Thí sinh Nguyễn Ngọc Phát chọn đội Noo Phước Thịnh
    Nguyễn Ngọc Phát mang đến sự mới mẻ trong âm nhạc cùng những đoạn lên cao chót vót hay đoạn rap cực chất đã chinh phục được cả 4 HLV trong những câu hát cuối cùng. Đông Nhi “xoắn ngôi” Thu Minh vì phần nhận xét bài hát gây nghiện này đấy.

    Thí sinh Phạm Chí Huy về đội Noo Phước Thịnh
    Mở màn chương trình là giọng ca Phạm Chí Huy, 26 tuổi đến từ TP. HCM. Anh làm nóng trường quay khi thể hiện ca khúc "Mưa phi trường". Giọng hát như được lắp đặt “Auto Tune “ khiến Tóc Tiên nhún nhảy không ngừng trên ghế nóng lại chọn về đội Noo Phước Thịnh.

    Danh sách thí sinh các đội qua 3 tập đầu tiên của Vòng Giấu mặt gồm:
    - Đội Thu Minh: Đào Trọng Tín, Minh Đức, Song Hào - Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Ngọc, Trần Anh Đức, Ali Hoàng Dương, Niê Y Hon - Kpă H Quyên, Tùng Anh, Phạm Văn Minh,
    - Đội Đông Nhi: Nguyễn Anh Tú, Giáng My, Thu Hà, Thái Bảo Trâm, Ngọc Kayla, Phan Duy Anh, Trần Thị Huyền Dung, Nguyễn Thảo Phương, Nguyễn Đức Tài
    - Đội Tóc Tiên: Hiền Hồ, Nguyễn Đức Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Quốc Đạt, Hải Anh, Trần Hải Linh, Ngô Lan Hương, Hoàng Mỹ Linh,
    - Đội Noo Phước Thịnh: Phan Thị Thanh Nga, Tuấn Anh, Nguyễn Anh Phong, Hansara, Nguyễn Đình Phong, Lê Hồng Phi, Lương Minh Trí, Ngô Anh Đạt
    Tập 4 Giọng hát Việt 2017 cũng là tập cuối cùng của vòng Giấu mặt để tìm ra những chiến binh còn lại hoàn thiện các team.

    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài

    05-03-2017 16:00:59

    Trên sân khấu "Hội ngộ danh hài", Chí Tài - Hoàng Oanh có màn tung hứng ngọt ngào trong ca khúc mang âm hưởng dân ca "Miền Tây quê tôi".

    Tập 12 của chương trình truyền hình Hội ngộ danh hài có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Hoàng Oanh, Chí Tài, Lê Giang, Đại Nghĩa, Hồng Thắm, nhóm X-pro.
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 1.
    Được biết đến là một người đẹp nhiều tài lẻ như MC, diễn viên, Hoàng Oanh tiếp tục gây bất ngờ với khả năng ca hát của mình. Với giọng ca ngọt ngào, Hoàng Oanh phối hợp ăn ý cùng đàn anh Chí Tài trong ca khúc "Miền Tây quê tôi".
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 2.
    Hai MC vào vai những người con miền Tây về thăm quê hương. Cô gái gốc Bắc Hoàng Oanh lại đẹp dịu dàng, đằm thắm trong trang phục áo bà ba truyền thống Nam Bộ.
    Tập 12 "Hội ngộ danh hài": Chí Tài - Hoàng Oanh thể hiện ca khúc "Miền Tây quê tôi"
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 4.
    Á hậu Hoàng Oanh xinh đẹp với chiếc váy khoét ngực gợi cảm
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 5.
    Bị Chí Tài dụ dỗ, Hoàng Oanh thử sức hát tuồng cùng Chí Tài. Người đẹp chọn tuồng Tiếng trống Mê Linh ngay đoạn người vợ lập bàn thờ chồng khiến Chí Tài "giãy nãy".
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 6.
    Bị Chí Tài đòi đổi bài hát, Hoàng Oanh thú thật để chuẩn bị cho tuồng cải lương này thì cô nàng tốn đến 3 tháng tập luyện.
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 7.
    Nhóm X-Pro mang đến tiểu phẩm "Sinh nhật vui nhộn". Các chàng trai nhóm X-Pro tham gia phi vụ hoá trang thành những con thú vui nhộn thi tài để được "đăng cai" biểu diễn trò vui cho cậu chủ nhỏ trong ngày sinh nhật. Sau khi đáp ứng yêu cầu hoá thành ông Bụt, các chàng trai đành phải bó tay trước điều ước được có bố xuất hiện trong ngày sinh nhật của cậu chủ.
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 8.
    Cậu chủ nhỏ tuy được sắm sửa đầy đủ, vui chơi cùng các bạn thú vui nhộn nhưng sinh nhật nào cũng đều vắng mặt bố bởi ông luôn bận đi… hốt hụi. Ngay trong lúc cậu chủ nhỏ tâm sự "chơi một mình cũng buồn nhưng mình cũng quen rồi" thì ông bố xuất hiện cùng với món quà bất ngờ là chiếc bánh kem sinh nhật.
    Tập 12 "Hội ngộ danh hài": Tiểu phẩm hài "Sinh nhật vui nhộn"
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 10.
    Cặp đôi nghệ sĩ Đại Nghĩa – Hồng Thắm thể hiện một trích đoạn trong tuồng "Huyết hạc". Vào vai chồng Hồng Thắm, Đại Nghĩa xuất hiện trong bộ dạng say xỉn về năn nỉ người vợ dệt gấm tiên cho mình vì đã lỡ nhận tiền cọc của người ta, mặc cho Hồng Thắm khóc hết nước mắt vì không còn sức dệt.
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 11.
    Trong men say, Đại Nghĩa lộ chuyện từng lên Kinh Thành gặp gỡ nhiều kỹ nữ chân dài miên man làm lỗi phận tào khang. Không thuyết phục được vợ, Đại Nghĩa đòi bỏ nhà ra đi. Chiều theo ý chồng, Hồng Thắm dùng hết sức lực cuối cùng dệt tấm gấm tiên cuối cùng và giã từ người chồng bạc nhược. Giây phút từ biệt, Đại Nghĩa cầu xin người vợ thứ tha nhưng đã muộn màng bởi người vợ đã trở lại kiếp chim hạc.
    Tập 12 "Hội ngộ danh hài": Cải lương hài "Huyết hạc"
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 13.
    Chỉ sau khi lên chức bố vài ngày, Đan Trường xuất hiện trong "Hội ngộ danh hài" với ca khúc ruột "Nồi đất" trong một phiên bản vô cùng sôi động.
    Á hậu Hoàng Oanh giản dị áo bà ba, tình tứ hát dân ca với Chí Tài - Ảnh 14.
    Ở tuổi 40, anh Bo Đan Trường không ngần ngại thể hiện vũ đạo mạnh mẽ cùng vũ đoàn. Anh Bo cũng gửi lời đến khán giả mong khán giả sẽ thích ca khúc ưng ý của mình.
    Tập 12 "Hội ngộ danh hài": Đan Trường thể hiện ca khúc "Nồi đất"
     Shindo / Theo Trí Thức Trẻ

    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội

    HC/ Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 01:27 06/03/2017

    Sơn Tùng đã có buổi trình diễn cùng Mỹ Tâm, Tuấn Hưng.... trong đêm nhạc chào mừng ngày Quốc Tế phụ nữ tại Thủ Đô.

    Tối 5/3, Sơn Tùng M-TP đã tham gia 1 đêm nhạc cùng Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Trung Quân và Bích Phương tại Hà Nội. Buổi biểu diễn đã thu hút được rất đông khán giả, nhất là khi ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới gần.
    Ngay từ khi xuất hiện, Sơn Tùng đã khiến các khán giả có mặt ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô "bấn loạn". Nam ca sĩ khá vất vả và phải dùng đến lực lượng vệ sĩ để có thể đến diễn và vội vàng rời đi 1 cách nhanh chóng. Nam ca sĩ đã có những biểu cảm "nhắng nhít" trong hậu trường rất đáng yêu bên cạnh những đàn anh, đàn chị của mình.
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 1.
    Sơn Tùng nhí nhảnh trong hậu trường
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 2.
    Nam ca sĩ gửi tặng đến fan nụ hoa tươi thắm
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 3.
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 4.
    Hào hứng chụp ảnh cùng thành viên BTC
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 5.
    Sơn Tùng xuất hiện tại cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 6.
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 7.
    Sơn Tùng phải nhờ đến lực lượng bảo vệ để có thể di chuyển nhanh chóng vào trong
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 8.
    Nam ca sĩ tới khi gần sát giờ trình diễn của mình
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 9.
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 10.
    Sơn Tùng rời đi nhanh chóng sau khi kết thúc phần trình diễn của mình
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 11.
    Nam ca sĩ bị đám đông vây kín khi xuất hiện
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 12.
    Rất nhiều các fan đứng quanh xe của Sơn Tùng
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 13.
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 14.
    Nam ca sĩ vẫy tay chào fan khi rời đi
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 15.
    Tuấn Hưng
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 16.
    Mỹ Tâm và Trung Quân Idol cũng góp mặt trong đêm diễn
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 17.
    Mỹ Tâm được "hộ tống" bởi 1 cậu bé bảnh bao
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 18.
    Nữ ca sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng fan
    Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 19.
    Bích Phương Idol

    MC Phan Anh, Nhã Phương là đại sứ Chiến dịch Giờ Trái đất 2017

    GiadinhNet – Đồng hành cùng MC Phan Anh, diễn viên Nhã Phương là ca sĩ Noo Phước Thịnh, Á hậu Việt Nam Thụy Vân.

    Sáng nay (5/3), tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại Việt Nam.
    
Cùng với MC Phan Anh, diễn viên Nhã Phương, á hậu Thụy Vân, ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ cùng đồng hành đại sứ Giờ Trái đất 2017.
    Cùng với MC Phan Anh, diễn viên Nhã Phương, á hậu Thụy Vân, ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ cùng đồng hành đại sứ Giờ Trái đất 2017.
    Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế hằng năm, bắt đầu từ Thành phố Sydney ở Australia do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng. Các cộng đồng dân cư, các hộ gia đình sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Tính đến nay, đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Chiến dịch.
    Theo Bộ Công thương, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại Việt Nam được triển khai rộng rãi khắp 63 địa phương trên cả nước. Theo đó, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3.
    Sau sự kiện Lễ phát động hôm nay (5/3), các hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng 3 trên phạm vi cả nước. Nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/03/2017 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Thủ đô Hà Nội .
    Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố các gương mặt đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 bao gồm: Ca sỹ Noo Phước Thịnh, diễn viên Nhã Phương, MC Phan Anh, á hậu Thụy Vân. Các đại sứ sẽ kêu gọi, đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2017.
    Theo thống kê của Ban tổ chức, sau 4 năm thực hiện Chiến dịch Giờ Tái đất, Việt Nam đã tiết kiệm được lượng điện đáng kể. Cụ thể: năm 2012 là 546.000 kWh; năm 2013 là 401.000 kWh; năm 2014 là 431.000 kWh; năm 2015 là 520.000 kWh và năm 2016 là 451.000 kWh.
    T.Nguyên

    Nguyên Đại sứ VN: Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên là rất nghiêm trọng và hiếm gặp

    Hải Võ |
    Nguyên Đại sứ VN: Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên là rất nghiêm trọng và hiếm gặp
    (Xử lý ảnh: Mạnh Quân)

    Việc Malaysia ra lệnh trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol là được nhận định là nghiêm trọng và hiếm gặp trong môi trường ngoại giao hiện đại.



    Trao đổi với Báo điện tử Trí Thức Trẻ về diễn biến mới trong căng thẳng ngoại giao Triều Tiên-Malaysia, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế (CSSD), nguyên Đại sứ Việt Nam tại 5 quốc gia - nhận định:
    "Triều Tiên có thể đáp trả bằng cách trục xuất Đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng. Quan hệ hai nước sẽ chùng xuống một thời gian, nhưng rồi sẽ trở lại bình thường."
    Theo ông Trường, việc trục xuất Đại sứ Kang Chol sẽ không tác động nhiều đến quá trình điều tra và xét xử vụ công dân Triều Tiên bị sát hại, nhưng đây có thể xem là hành động bày tỏ thái độ bất bình của chính phủ Malaysia liên quan đến vụ án.
    Nguyên Đại sứ VN: Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên là rất nghiêm trọng và hiếm gặp - Ảnh 1.
    Trước đó, Ngoại trưởng Malaysia Anifagh Aman ngày 4/3 cho hay, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol đã bị trục xuất.
    Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ vào lúc 17 giờ ngày 28/2 vừa qua, các quan chức Bộ này đã có cuộc thảo luận với phái đoàn cấp cao Triều Tiên do ông Kim Song dẫn đầu.
    Tại đây, Chính phủ Malaysia yêu cầu phía Triều Tiên xin lỗi bằng văn bản cho những cáo buộc trước đó của Đại sứ Kang rằng Kuala Lumpur từ chối trao trả thi thể của công dân Triều Tiên Kim Chol - người bị sát hại hôm 13/2, đồng thời cho rằng Malaysia "che giấu điều gì đó" và "thông đồng với các thế lực thù địch chống lại Bình Nhưỡng".
    Tiến sĩ Trường chỉ ra, đại sứ một quốc gia có thể bị chính phủ nước sở tại trục xuất "do vị đại sứ đó phạm sai lầm, hoặc do quan hệ hai nước xấu đi".
    Ông cho biết: "Có 3 cấp độ: Cắt đứt quan hệ ngoại giao; trục xuất đại sứ; trục xuất các nhân viên ngoại giao thấp hơn.
    Trục xuất đại sứ là hành động nặng ở mức độ thứ hai, chỉ sau việc đình chỉ quan hệ ngoại giao. Đây là tín hiệu nghiêm trọng, cho thấy quan hệ song phương đã xấu đi đến mức khá tồi tệ, dù vẫn duy trì quan hệ ngoại giao. Bởi rất hiếm khi các quốc gia phải trục xuất đại sứ của một nước khác."
    Các đại sứ đã bị trục xuất thường không được chào đón quay trở lại nước "chủ nhà", nhưng điều đó không đồng nghĩa với thái độ nhằm vào cá nhân vị đại diện ngoại giao. Nước sở tại sau đó thường sẽ chờ đợi những thay đổi về chính sách từ chính phủ quốc gia có đại sứ bị trục xuất, hoặc một tuyên bố báo hiệu sự thay đổi. Khi đó họ có thể cân nhắc đón nhận một đại sứ mới tới nước mình.
    Theo Tiến sĩ Trường, "trong trường hợp thông thường, Triều Tiên có thể phản ứng Malaysia khi quan hệ xấu đi bằng cách rút Đại sứ về, nhưng điều này không nghiêm trọng bằng việc Đại sứ Triều Tiên bị chính phủ nước sở tại trục xuất."
    Nguyên Đại sứ VN: Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên là rất nghiêm trọng và hiếm gặp - Ảnh 2.
    Ông Kang Chol bị trục xuất do chính phủ Malaysia không nhận được lời xin lỗi bằng văn bản từ Đại sứ quán Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
    Việc trục xuất đại sứ nghiêm trọng ra sao?
    Một trong những vụ việc tiêu biểu gần đây nhất là các đại sứ của Syria tại hàng loạt quốc gia phương Tây như Đức, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Canada, Australia... bị trục xuất vào năm 2012, liên quan đến vụ thảm sát tại làng Houla, Syria tháng 5/2012 làm hơn 108 người thiệt mạng. Mỹ trục xuất tham tán Đại sứ quán Syria Zuheir Jabbour, bởi Đại sứ Imad Moustapha đã rời Mỹ một cách bất thường vào 1 năm trước đó.
    Hồi tháng 12/2016, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga - hành động ở "mức độ thứ ba" theo đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, nhằm trả đũa Moscow vì "can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ", một cáo buộc mà Nga vẫn bác bỏ.
    Còn theo tạp chí Foreign Policy (Mỹ), mức độ nghiêm trọng của việc trục xuất một đại sứ phụ thuộc vào lý do của nước sở tại.
    Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao 1961, trong đó hệ thống hóa các khái niệm như quyền miền trừ ngoại giao và sự bất khả xâm phạm của đại sứ quán, vẫn còn khá nhiều "khe hở" cho việc trục xuất các nhà ngoại giao.
    Điều 9 của công ước này viết, "nước sở tại có thể, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần giải thích lý do quyết định, thông báo người đứng đầu nhiệm vụ ngoại giao hoặc bất kỳ thành viên nào trong ngoại giao đoàn của nước đối tác là Nhân vật Không được Chào đón (Persona Non Grata), hoặc bất kỳ thành viên nào khác của đội ngũ nhân viên ngoại giao là không được đón nhận".
    "Trong trường hợp đó, quốc gia cử nhân viên ngoại giao có thể, hoặc triệu hồi cá nhân có liên quan, hoặc hủy bỏ vai trò của cá nhân đó đối với nhiệm vụ ngoại giao."
    Foreign Policy cho hay, dù không phải là một quy định, nhưng Ngoại trưởng nước chủ nhà thường sẽ triệu các quan chức từ đại sứ quán nước khác tới để trình bày rõ lý do họ bị trục xuất.
    theo Trí Thức Trẻ

    Trực thăng cứu hộ Nhật rơi khi diễn tập, ít nhất 3 người chết

    Trực thăng cứu hộ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản giải cứu người leo núi ở đỉnh Ontake tránh núi lửa phun trào hồi năm 2014 /// AFP

    Trực thăng cứu hộ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản giải cứu người leo núi ở đỉnh Ontake tránh núi lửa phun trào hồi năm 2014AFP

    Ít nhất 3 người thiệt mạng khi một trực thăng chở 9 người rơi ở vùng núi tuyết tại tỉnh Nagano ở Nhật trong lúc đang diễn tập cứu hộ ngày 5.3.
    Tờ The Mainichi (Nhật) đưa tin lực lượng cứu hộ xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng sau khi đưa được thi thể họ ra khỏi xác chiếc máy bay. Cảnh sát địa phương cho biết 2 người nữa vẫn còn kẹt bên trong và 4 người khác vẫn chưa được tìm thấy.
    Theo chính quyền tỉnh, chiếc trực thăng Bell 412EP trước đó chở theo 7 nhân viên cứu hộ, 1 phi công và một thợ máy và rời sân bay Matsumoto ở tỉnh này vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 5.3.
    Trực thăng của cảnh sát phát hiện vị trí của chiếc trực thăng rơi và cảnh sát đến nơi vào khoảng 15 giờ 10 phút. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xác chiếc máy bay nằm trên một con dốc đầy tuyết và có nhiều cây gần đỉnh núi Hachibuse cao 1.929 m.
    Theo kế hoạch bay đăng ký với Bộ Giao thông, chuyến bay dự kiến đáp xuống một địa điểm trên cao nguyên Takabocchi sau khi bay khoảng hơn 20 phút.
    Cơ quan khí tượng Nagano cho biết tầm nhìn không bị ảnh hưởng lắm và dường như thời tiết không ảnh hưởng đến chuyến bay. Máy bay cũng đủ nhiên liệu để bay suốt 90 phút.
    Ban An toàn giao thông Nhật Bản đã gửi 3 nhân viên đến điều tra nguyên nhân tai nạn.
    Cảnh sát xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng là Naoto Ikuma, 35 tuổi, và Michiaki Koda, 40 tuổi. Vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân thứ 3.
    Chính quyền tỉnh cũng cho biết phi công đã từng lái trực thăng từ năm 1997. Trước khi cất cánh, máy bay không có dấu hiệu bất thường nào.
    Khánh An

    Triều Tiên cảnh báo đáp trả hành động khiêu khích


    Thứ Hai, 06/03/2017, 03:07:38
     Font Size:     |        Print
    Theo TTXVN và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 4-3 cho biết, quân đội và người dân Triều Tiên kiên quyết tăng cường răn đe để phòng vệ, với lực lượng hạt nhân chiến lược và then chốt, nhằm chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ phía Mỹ. Triều Tiên sẽ tiến công trả đũa mọi hành động khiêu khích. Đây là động thái mới nhất trong loạt cảnh báo của Bình Nhưỡng nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ liên quan cuộc tập trận quân sự chung của hai nước này vừa khởi động hôm 1-3 tại Hàn Quốc.

    Xây cáp treo, casino ở hồ Trị An: Không ổn!



    (PL)- Hồ Trị An là nguồn tài nguyên cần được đảm bảo đa mục tiêu, không nên khai thác bừa bãi, kể cả du lịch sinh thái.
    Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDCO (gọi tắt là Công ty Cường Thuận) đề xuất tỉnh Đồng Nai cho xây dựng một khu du lịch hoành tráng, tầm cỡ (tổng vốn đầu tư dự tính gần 1.000 tỉ đồng) tại đảo Ó và đảo Đồng Trường trong lòng hồ Trị An. Theo đó, ở đây dành một diện tích lớn dùng để làm khu công viên nước, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu tổ chức các hoạt động dưới nước; khu văn hóa tâm linh, khu khách sạn - nhà hàng - casino - sân tập golf trên mặt nước; nhà nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, riêng biệt… và có cả hệ thống cáp treo. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại trước thông tin này.
    Coi chừng “xôi hỏng bỏng không”
    GS-TSKH Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), cho hay: “Làm gì thì làm cũng phải đảm bảo các chức năng của hồ Trị An như tích trữ nước cho thủy điện, cung cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường”.
    Chính tính đa chức năng như vậy của hồ Trị An nên GS-TSKH Lê Huy Bá cho rằng ngay cả việc nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ cũng không được làm ảnh hưởng đến các mục tiêu khác chứ chưa nói đến việc làm một đại dự án du lịch như thế này.
    “Khi làm một khu du lịch, giải trí hoành tráng sẽ thu hút một lượng lớn người đến thì phải tính đến lượng chất thải, nước thải của hoạt động này so với sức chịu đựng của môi trường. Nếu không sẽ ô nhiễm mà hiện tượng phú dưỡng hóa (biểu hiện của nước bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng) rất dễ xảy ra, làm ảnh hưởng đến môi trường nước lòng hồ, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho hạ lưu” - GS-TSKH Lê Huy Bá nói.
    Theo GS Bá, hồ Trị An là nguồn tài nguyên thiên tạo và nhân tạo, cần phải có kế hoạch đảm bảo cho các mục tiêu đã nêu chứ không phải khai thác bừa bãi. Ông nhấn mạnh: “Kể cả làm du lịch sinh thái cũng phải xem xét trong khả năng chịu tải của môi trường. Chưa kể ở đây dự định làm nhiều chức năng, trong đó có cả sân golf, cáp treo và casino. Tương tự, để phục vụ cho các hoạt động trên thì phải xây dựng nhiều công trình, hệ thống cáp treo nên các tác động này cần phải tính toán cụ thể, đầy đủ. Nếu không thì dẫn đến xôi hỏng bỏng không”.

    Phải hết sức chú ý đến tính đa chức năng của hồ Trị An với khu vực khi xây dựng một dự án du lịch quy mô lớn ở đây. Ảnh: TIẾN DŨNG
    Phạm vào khu dự trữ sinh quyển
    Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Đồng Nai. Vì vậy, GS-TSKH Lê Huy Bá cho hay theo Công ước Đa dạng sinh học, việc quản lý khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai phải tuân thủ 12 nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái. Trong đó, nguyên tắc bảo tồn cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái phải là mục tiêu ưu tiên. Bất cứ chương trình quản lý hệ sinh thái nào cũng phải đạt mục tiêu giảm bớt những tác động tiêu cực của thị trường có ảnh hưởng bất lợi đến sự đa dạng sinh học.
    Ngoài ra, theo quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thì việc quản lý khu dự trữ sinh quyển này phải phát huy tốt các chức năng của khu dự trữ sinh quyển như thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững về sinh thái cũng như các giá trị văn hóa truyền thống. Cụ thể, ở khu dự trữ sinh quyển này có 11 dân tộc anh em sinh sống.
    Theo TS Vũ Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, đây là một mô hình phát triển bền vững giữa con người và thiên nhiên dựa trên sự đa dạng sinh học, đa dạng văn hóa được duy trì từ xa xưa của các đồng bào dân tộc ít người. Các phong tục tập quán truyền thống được bảo tồn gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học. “Đặc biệt, khu vực này có người dân tộc bản địa Châu Mạ và S’tiêng với những phong tục độc đáo là một trong các tiêu chí được xem xét công nhận khu dự trữ sinh quyển” - TS Long nói.
    Vì vậy, TS Long cho rằng khu vực này không thích hợp cho việc phát triển du lịch, dịch vụ cao cấp hay mở sòng bài. Bởi lẽ các loại hình này dễ tác động, làm thay đổi đến văn hóa bản địa cần bảo tồn.
    Vùng lõi bảo tồn đặc trưng cho vùng nhiệt đới
    Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai hiện là khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Nó gồm Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai, khu Ramsar Bàu Sấu.
    Việc đưa thêm vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu và Khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa Trị An cùng với Vườn quốc gia Cát Tiên (vùng lõi đã được UNESCO công nhận trước đó) tạo nên ba vùng lõi làm thành vùng hành lang bảo tồn mang tính tổng thể, toàn vẹn của các hệ sinh thái đặc trưng cho vùng nhiệt đới mà tỉnh Đồng Nai đang sở hữu.
    Trong đó, Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An với diện tích lúc ngập nước vào khoảng 32.400 ha có xen lẫn một số đảo. Khu này gồm toàn bộ vùng hồ Trị An và các vùng phụ cận thuộc sông Đồng Nai với đa dạng thành phần loài cá và các loài thủy sinh vật khác tạo nên chuỗi và lưới thức ăn phong phú trong hệ sinh thái ao hồ đặc trưng vùng nhiệt đới. Ngoài ra, hồ Trị An còn cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn lợi thủy sản cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
    Sao lại chọn vùng hồ Trị An?
    Khu du lịch quy mô lớn có cả cáp treo, sân golf, casino thế này ở Việt Nam có rất nhiều nơi phù hợp để xây dựng. Tại sao lại chọn một nơi có điều kiện môi trường sinh thái và văn hóa đặc trưng dễ bị tổn thương như vùng hồ Trị An để làm?
    TS VŨ NGỌC LONG,
    nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam
    MINH PHONG - TRUNG THANH

    Tài xế bị dính chặt vào cabin sau vụ tai nạn liên hoàn

    Nhật Huy, Theo Tiền Phong 22:12 05/03/2017

    Vụ tai nạn liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương khiến một người tử vong. Tài xế xe khách dính chặt vào cabin. Người dân phải cạy cửa xe mới đưa được tài xế ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương.

    Tài xế bị dính chặt vào cabin sau vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.
    Hiện trường vụ tai nạn.
    Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào chiều 5/3 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h, xe khách mang biển kiểm soát 68H-8533 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Khi đến điểm mở thuộc ấp 4 và ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe khách va chạm với xe máy mang BKS 52L3 - 9264 do một người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ.
    Còn xe khách 68H-8533 tiếp tục tông trực diện vào ô tô 4 chỗ mang BKS 64A-036.42 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm khiến ô tô 4 chỗ mất lái và tiếp tục va chạm với xe khách mang BKS 64B-006.19 chạy cùng chiều.
    Vụ tai nạn làm xe khách mang BKS 68H-8533 và ô tô 4 chỗ biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế xe khách bị dính chặt vào cabin. Người dân phải cạy cửa xe mới đưa được tài xế ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương.
    Ngoài ra, một số hành khách trên xe khách mang BKS 68H-8533 và ô tô 4 chỗ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
    Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi

    05/03/2017 23:34 GMT+7
      TTO - Sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi, du thuyền, một số khu vực của hồ Tây tràn ngập rác thải, sình lầy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Tới thời điểm này, một số cầu tàu vẫn đang được đập bỏ và di dời - Ảnh: Danh Trọng
      Từ ngày 23-2, các nhà hàng nổi trên Hồ Tây bắt đầu được tháo dỡ, di dời. Việc này nằm trong kế hoạch chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng khai thác thủy sản trên hồ Tây.
      Trước đó, ở hồ Tây có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
      Trong đó, 4 đơn vị đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn neo đậu phương tiện thủy và lắp đặt công trình khác.
      Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các sàn cứng, cầu dẫn, nhà nổi đã được cưỡng chế tháo dỡ. Trên mặt hồ chỉ còn lại các du thuyền đang đợi ngày di dời.
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Bê tông, vữa, rác thải vứt ngổn ngang dưới lòng hồ - Ảnh: Danh Trọng
      Tuy nhiên, sau khi các nhà nổi, cầu dẫn, sàn cứng được tháo dỡ thì nơi đây lộ ra rất nhiều rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dưng, sinh lầy bốc mùi ô nhiễm hôi thối.
      Các đống bê tông được đập bỏ từ các cầu dẫn cùng rác thải vứt ngổn ngang quanh khu vực gần bờ.
      Ven hồ, bùn lầy kéo dài cả chục mét mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
      Trên mặt hồ các thùng xốp, bao bì cũ nát vương vãi khắp nơi, cỏ dại mọc um tùm trên bãi rác sình lầy.
      Khu vực gần các nhà hàng nổi đã tháo dỡ, rác thải, đồ đạc chất đống vứt ngổn ngang trên vỉa hè.
      Một số nhà hàng còn đặt biển thanh lý đồ ngay trên vỉa hè đoạn đường Nguyễn Đình Thi.
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Các cầu tàu sau khi được tháo dỡ, lộ ra là một bãi bồi sình lầy bốc mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: Danh Trọng
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Người dân phải chịu đựng cảnh ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: Danh Trọng
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Rác thải, cỏ dại mọc um tùm trên bãi sình lầy - Ảnh: Danh Trọng
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Rác thải ngập ngụa xung quanh bờ ở khu vực bến thuyền này - Ảnh: Danh Trọng
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Nước hồ Tây ở gần khu vực nhà hàng có màu đen sẫm - Ảnh: Danh Trọng
      ​Hồ Tây hôi thối sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
      Đồ đạc tháo dỡ từ các nhà hàng nổi để ngổn ngang dọc vỉa hè phố Nguyễn Đình Thi - Ảnh: Danh Trọng
      DANH TRỌNG

      Việt Nam ‘bùng nổ’ giới siêu giàu


      Dàn siêu xe trên đường phố khu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) chiều 4.3  /// Ảnh: Ngọc Dương

      Dàn siêu xe trên đường phố khu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) chiều 4.3 Ảnh: Ngọc Dương


      Báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report 2017) của Knight Frank công bố gần đây cho thấy năm 2016 VN có 200 người siêu giàu, tăng 32 người so với năm trước.
      "Siêu giàu" theo tiêu chí của Knight Frank là sở hữu tài sản từ 30 triệu USD (hơn 680 tỉ đồng) trở lên. Đặc biệt, cũng theo dự báo này, trong 10 năm tới, với tốc độ tăng mạnh mẽ 170%, VN sẽ có 3 tỉ phú USD và 540 người siêu giàu. Đây là tốc độ tăng người giàu cao nhất thế giới, cao hơn mức tăng 150% của Ấn Độ và 140% của Trung Quốc.
      Nhiều tên tuổi là đại gia bất động sản
      Báo cáo không nêu cụ thể tên 200 người Việt siêu giàu, song nếu thống kê trên thị trường chứng khoán thì hiện “câu lạc bộ siêu giàu” có khoảng 25 -30 người. Dẫn đầu là ông Trịnh Văn Quyết với khối tài sản nắm trong tay gồm 2 cổ phiếu FLC và ROS trị giá 44.695 tỉ đồng. Chỉ trong vòng 2 tháng, khi chỉ số VN-Index tăng 40 điểm lên mức 712,6 điểm thì tài sản của ông Quyết tăng thêm hơn 10.000 tỉ đồng. Trong khi đó, nắm giữ 27,45% cổ phiếu VIC, ông Phạm Nhật Vượng đang có tài sản trị giá hơn 32.216 tỉ đồng. Trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, người đứng vị trí thứ 10 cũng nắm giữ xấp xỉ 2.500 tỉ đồng theo quy đổi từ cổ phiếu.

      Việt Nam ‘bùng nổ’ giới siêu giàu - ảnh 1
      Một cách khách quan, tin VN có 200 người siêu giàu tôi cho là tin tốt và chắc chắn không ít thì nhiều, một số cá nhân trong nhóm siêu giàu này sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ Việt đang nuôi khát vọng khởi nghiệp
      Việt Nam ‘bùng nổ’ giới siêu giàu - ảnh 2

      Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp


      Theo TS Đinh Thế Hiển, danh sách 200 mới là phần nổi của tảng băng chìm, bởi VN có rất nhiều người “giàu chìm”, sở hữu những khách sạn, tòa nhà cho thuê ở những vị trí đắc địa trị giá hàng trăm tỉ đồng, hoặc là chủ của những doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất quy mô rộng lớn... “Có những khu biệt thự rao bán giá 20 - 30 tỉ ở Phú Quốc, hay biệt thự 100 tỉ đồng ở Phú Mỹ Hưng, hay chung cư cao cấp với giá hàng trăm triệu đồng/m2 đã bán hết nhanh chóng. Điều này cho thấy số lượng người siêu giàu không giới hạn ở con số 200 người, mà có thể cao hơn”, ông Hiển phân tích.
      Đáng lưu ý, ngoài giới siêu giàu xuất hiện trên thị trường chứng khoán, trong số các gương mặt siêu giàu nổi trội trên thị trường, người ta thấy “áp đảo” là các đại gia bất động sản như ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco; “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển, chủ dự án Tuần Châu; ông Vũ Quang Hội, ông chủ Bitexco; ông Đỗ Minh Phú, chủ thương hiệu DOJI; ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VIB...
      Có ý kiến cho rằng, trong khi giới siêu giàu các nước tập trung trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ..., số người siêu giàu của VN tập trung nhiều ở bất động sản là “điều không bình thường”. Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm nói: “Số liệu thống kê 30 người giàu nhất trên sàn chứng khoán VN thì hơn 1/3 giàu từ bất động sản. Điều này cũng dễ hiểu, VN là nước đang phát triển, mới gia nhập thị trường, thể chế chưa hoàn chỉnh, vì vậy có dư địa để phát triển trong những lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên… Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tài sản không bền vững”.


      Theo báo cáo của Knight Frank, số liệu về phân chia tài sản thế giới được cung cấp bởi New World Wealth, công ty chuyên nghiên cứu, phân tích tài chính và xu hướng kinh tế có trụ sở đặt tại Johannesburg (Nam Phi). Ngoài ra, nội dung báo cáo còn dựa trên kết quả khảo sát gần 900 chuyên gia ngân hàng và cố vấn quản lý tài chính hàng đầu trên thế giới. Nhóm này đại diện cho hơn 10.000 khách hàng với tổng số tài sản vào khoảng 2.000 tỉ USD.
      Trọng Kha


      Trong khi đó, ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp, cho rằng “không nên có sự phân biệt cảm tính người giàu ở mảng nào mới “sang” hơn”. “Vấn đề là chính sách của chúng ta đang ưu tiên phát triển mảng nào”, ông Hòa nói. Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu ý kiến: “Quan trọng là họ làm giàu chính đáng và có đóng góp cho sự phồn vinh của xã hội. Đó là điều cần khuyến khích và ủng hộ”.
      Cần chính sách khuyến khích người tài bứt phá
      Về việc khảo sát để đưa ra danh sách người giàu, theo ông Đỗ Hòa, các nước phát triển hay thực hiện để phản ánh sự thay đổi trong môi trường làm ăn kinh doanh của một quốc gia nào đó. Qua đó, có sự nhìn nhận đóng góp quan trọng của nhóm người giàu đối với xã hội, công nhận tài năng của họ và quan trọng hơn là tạo những tấm gương cho thế hệ trẻ trên con đường lập nghiệp. “Sự giàu có công khai này thường được đặt trong một môi trường kinh doanh minh bạch, có thể “sờ” thấy được những con số, những tỷ lệ phát triển. Với VN, danh sách 200 người siêu giàu này có thể chưa phản ánh đúng hoàn toàn”, ông Hòa nhận xét. Dù vậy, ông cũng nêu quan điểm: “Một cách khách quan, tin VN có 200 người siêu giàu tôi cho là tin tốt và chắc chắn không ít thì nhiều, một số cá nhân trong nhóm siêu giàu này sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ Việt đang nuôi khát vọng khởi nghiệp. Điều này quan trọng và tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ vươn lên. Và con số này có thể tin được bởi khảo sát của tổ chức này cũng dựa trên những chỉ số đã được minh bạch trên sàn chứng khoán, trên giá trị cổ phiếu...”
      Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng số người VN giàu tăng là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường và một đất nước có nhiều người giàu thì quá tốt. Tuy nhiên, ông Phong không đồng ý nhận xét của Báo cáo Thịnh vượng cho rằng người siêu giàu VN đang tăng nhanh. “So với 40 năm thống nhất đất nước, sau hơn 30 năm đổi mới, hơn 25 năm mở cửa và so với các quốc gia châu Á như Nhật, Hàn... con số 200 người Việt siêu giàu là quá khiêm tốn. Đó là chưa so với tổng thể số dân Việt thì con số trên chẳng đáng kể”, ông Phong phân tích.
      Việt Nam ‘bùng nổ’ giới siêu giàu - ảnh 3
      Hàng hiệu đắt tiền phổ biến ở nhiều trung tâm thương mại trong nước Ảnh: Ngọc Thắng
      Theo ông Phong, thực tế ở VN cơ chế thị trường đã loại bỏ dần tính bình quân bao cấp, khuyến khích làm giàu bằng kiến thức, nguồn vốn, chuyên môn, kinh nghiệm... Đây cũng là những điểm mấu chốt để người có tài, có khả năng bứt phá nổi trội và giàu nhanh hơn người có năng lực trung bình. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo chính sách “thiếu công bằng” khiến đất nước khó tăng người siêu giàu đúng nghĩa. “Xã hội muốn phát triển bền vững, hai yếu tố minh bạch và công khai là quan trọng nhất. Mà điều đó, chúng ta đang thiếu cho dù nỗ lực để cải tạo. Thứ nữa, VN vẫn luôn bị đe dọa trong bẫy thu nhập trung bình, nên những nỗ lực bứt phá để tăng số siêu giàu là điều cần thiết và cũng là thách thức lớn. Tất nhiên không ai nói làm giàu là xấu nhưng làm giàu bằng mọi giá, kiểu giàu xổi thì sau bẫy thu nhập trung bình là bẫy giàu xổi cũng đáng lo ngại”, ông Phong phân tích.
      Đồng quan điểm, ông Đỗ Hòa cũng nhấn mạnh yếu tố làm giàu minh bạch là điều tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Ông nói: “Nếu theo tiêu chí đánh giá của Báo cáo Thịnh vượng 2017, VN có nhiều người giàu hơn là tín hiệu tốt cho môi trường đầu tư kinh doanh. Nếu so với trước đây, chúng ta đã có những bước tiến bộ đáng kể nhưng so với các nước trong khu vực, VN còn quá nhiều việc phải bàn, phải làm. Chẳng hạn, câu chuyện bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhưng nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh nhà nước vẫn nắm vốn chủ đạo, rồi siết độc quyền nhà nước một số lĩnh vực... Tôi cho là chưa tiến bộ”. Và để lượng người giàu có thể tăng, theo ông Hòa, nhà nước cần tích cực xã hội hóa, tư nhân hóa cao hơn, giảm “của chìm của nổi, của gửi đâu đó”.
      Top 10 về tốc độ tăng số người siêu giàu
      Theo Báo cáo Thịnh vượng 2017 do Hãng tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) công bố, VN đứng đầu thế giới về tốc độ gia tăng số người siêu giàu trong 10 năm từ 2006 - 2016 với tỷ lệ 320%. Tiếp theo là Ấn Độ (290%) và Trung Quốc (281%). Những quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại trong top 10 lần lượt là Kenya, Úc, UAE, Monaco, Singapore, Hồng Kông và Brazil. Cũng theo báo cáo, trong một thập niên tới, VN cũng được dự báo tiếp tục đứng đầu thế giới với tốc độ tăng 170%.
      Kết quả này được cho là xuất phát một phần từ những biện pháp cải cách nhiều mặt giúp dẫn đến biến đổi “ấn tượng” của kinh tế VN trong 25 năm, đưa thu nhập của người dân tăng cao. Mặt khác, các chuyên gia quốc tế cũng cảnh báo nếu không có chiến lược phát triển bền vững thì tốc độ gia tăng giới siêu giàu quá nhanh có thể khiến tình trạng bất bình đẳng kinh tế tại các nước đang phát triển càng trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, theo tính toán của Tổ chức Oxfam, số tiền mà người giàu nhất VN kiếm được trong một ngày cao hơn thu nhập 10 năm của người nghèo nhất. Các chuyên gia của tổ chức này nhận định song song với tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và khuyến khích làm giàu chính đáng, các nước cũng cần trấn áp mạnh nạn trốn thuế, tăng đầu tư vào các dịch vụ công và thúc đẩy thu nhập của những người được trả thù lao thấp nhất.
      Trùng Quang
      Hồng Sương - Hằng Nga

      Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận

      05/03/2017 22:49 GMT+7
        TTO - Tập 4, tập thi cuối cùng của vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2017 đã lên sóng vào tối 5-3 với ba giọng hát đặc biệt được cả bốn huấn luyện viên bấm nút quay lại.  
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Tiết mục của thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Ny (thứ hai từ trái sang) là tiết mục cảm động nhất của tập 4 Giọng hát Việt 2017.
        12 thí sinh trong tập thi này là 12 cá tính âm nhạc khác nhau, mang đến cho người xem một đêm thi nhiều màu sắc và các huấn luyện viên cũng phải quyết liệt thu phục cho bằng được thí sinh để hoàn thiện đội hình của mình.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Nguyễn Dương Thuận được cho là "bản sao" của ca sĩ Tuấn Hưng

        Nguyễn Dương Thuận thể hiện ca khúc Tan
        Giọng ca để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập thi này là Nguyễn Dương Thuận (23 tuổi đến từ Thanh Hóa). Anh thể hiện ca khúc Tan, khiến cả trường quay cũng muốn "tan chảy" theo giọng hát trầm ấm, trữ tình của anh. Và Dương Thuận cũng chinh phục được cả bốn huấn luyện viên Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên.
        Sau rất nhiều phân tích, chia sẻ từ các huấn luyện viên, Dương Thuận đã chọn về đội của Tóc Tiên.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Phạm Chí Huy mở màn tập 4 của vòng giấu mặt
        Phạm Chí Huy - Mưa phi trường
        Mở màn cho tập 4 là giọng ca Phạm Chí Huy (26 tuổi đến từ TP. HCM) với một bài hit nhiều năm về trước - Mưa phi trường. Với chất giọng khàn, cách thể hiện hiện đại đã chinh phục được Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên.
        Noo Phước Thịnh cho biết anh bị cuốn hút bởi giọng hát và phong cách phong trần của Chí Huy. Còn Tóc Tiên lại khen cách làm mới ca khúc Mưa phi trường và đánh giá cao tư duy âm nhạc của Chí Huy. Kết quả, Huy về đội Noo Phước Thịnh.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Nguyễn Ngọc Phát
        Nguyễn Ngọc Phát giới thiệu ca khúc do anh sáng tác Cảm giác
        Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phát lại mang đến một ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Cảm giác. Chính âm nhạc mới mẻ cùng những đoạn lên cao chót vót cùng những đoạn rap cực chất đã khiến bốn huấn luyện viên quay lại.
        Sau khi các huấn luyện viên "tung chiêu" mời gọi, Ngọc Phát đã quyết định về với đội Noo Phước Thịnh.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Phạm Thị Mỹ Linh
        Phạm Mỹ Linh với ca khúc No
        Phạm Thị Mỹ Linh (22 tuổi đến từ Buôn Mê Thuột) với ca khúc No đã chinh phục được huấn luyện viên Thu Minh, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi.
        Đứng trước nhan sắc xinh đẹp, HLV Thu Minh liền dành lời khen: "Nghe em hát, nhìn thôi cũng thấy say say rồi. Em nhấn nhá âm sắc rất riêng. Em hát quãng cao tốt nhưng trường lực trong quãng cao chưa tốt. Nếu em làm được điều này em sẽ là một chiến binh 'độc cô cầu bại', bởi em có sắc vóc, bờ môi gợi cảm, rất phù hợp với cá tính và quan điểm âm nhạc của chị".
        Đông Nhi khao khát có được Mỹ Linh: "Thật sự chị mong muốn có được em trong đội của chị. Con đường chị đang muốn đi là truyền tải được kinh nghiệm của chị trong việc gầy dựng thế hệ tương lai. Chị rất muốn xây dựng con đường cho em thật vững trên đôi chân của mình. Chị hiểu được cái em đang cần là gì". Noo Phước Thịnh lại dành lời khen cho Mỹ Linh vì giống ca sĩ Rihanna.
        Kết cuộc, Mỹ Linh về với đội của Thu Minh.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Đỗ Công Linh
        Đỗ Công Linh - She's gone
        Chàng sinh viên trường Đại học Ngoại thương - Đỗ Công Linh đã chinh phục được HLV Đông Nhi bằng ca khúc tiếng Anh She's gone. Với chọn lựa này, Đông Nhi là huấn luyện viên thường bấm chọn những thí sinh mà ba huấn luyện viên còn lại không chọn.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Bùi Hoàng Yến
        Bùi Hoàng Yến - Anh cứ đi đi
        Ca khúc đình đám Anh cứ đi đi được nữ biên tập viên 26 tuổi Bùi Hoàng Yến thể hiện thật mãnh liệt và đã chinh phục được huấn luyện viên Tóc Tiên. Tóc Tiên tin rằng đây là một nhân tố rất sáng cho cuộc thi năm nay.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Huỳnh Phương Mai gây bất ngờ khi từng là thành viên của FC Đông Nhi nhưng lại chọn về đội của Tóc Tiên
        Huỳnh Phương Mai với ca khúc Mama know best
        Huỳnh Phương Mai (19 tuổi đến từ Hà Nội) đã thể hiện một ca khúc nổi tiếng Mama know best và đã chinh phục ba huấn luyện Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên ngay những câu hát đầu tiên.
        Kết thúc phần trình diễn, Đông Nhi nhanh chóng nhận ra Phương Mai trên sân khấu và cho biết cô bé là thành viên trong FC của Đông Nhi hơn 5 năm. Tuy nhiên, cả Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên vẫn không “tha” và quyết giành bằng được thí sinh này.
        Và kết quả thật bất ngờ khi Huỳnh Phương Mai quyết định về với đội của Tóc Tiên, chứ không phải đội của Đông Nhi.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Huỳnh Thị Ngọc Ny đã kết thúc bài thi với sự động viên từ Noo Phước Thịnh
        Huỳnh Thị Ngọc Ny với ca khúc Mẹ tôi
        Tiết mục xúc động nhất tập 4 là của thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Ny với ca khúc Mẹ tôi. Cô đã thể hiện ca khúc này bằng tất cả cảm xúc của mình dành cho người mẹ yêu quý đang điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không kiềm được cảm xúc, Ngọc Ny đã bật khóc nức nở và nghẹn ngào hát không nên lời...
        Sau khi bấm nút chọn, Noo Phước Thịnh đã lên sân khấu ôm Ngọc Ny và giúp cô lấy lại tinh thần, tiếp tục phần trình diễn. Khoảnh khắc Noo Phước Thịnh làm chỗ dựa cho cô gái đang cố gắng hát những lời ca cuối cùng dành cho mẹ cũng là một trong những hình ảnh đẹp nhất vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2017.
        Trước những giọt nước mắt của Ngọc Ny, Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Rồi mẹ em sẽ rất vui hạnh phúc khi thấy em ngày càng trưởng thành hơn".
        Thu Minh cũng nghẹn ngào rơi nước mắt lên sân khấu ủng hộ tinh thần của Ngọc Ny và chia sẻ trên đời này không có gì quý giá nhất bằng mẹ: “Em phải cố gắng cười, mình sẽ là một món quà cho mẹ. Em nhớ là mẹ em muốn em cười, biết đâu phép lạ sẽ xảy ra”. Cả ba nữ huấn luyện viên đều dành những cái ôm ấm áp cho Ngọc Ny - một "chiến binh" của đội Noo Phước Thịnh.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Nguyễn Hiền Mai với giọng ca đầy nội lực đã thu phục được cả bốn huấn luyện viên
        Nguyễn Hiền Mai qua ca khúc House of the rising sun
        Nguyễn Hiền Mai (Hà Nội) là thí sinh thứ 3 của tập thi này chinh phục được cả bốn huấn luyện viên qua ca khúc House of the rising sun. 
        HLV Thu Minh nhận xét: "Khi em hát một vài câu đầu thôi, thấy là có bột để gột nên hồ rồi. Giọng em có kỹ thuật nhưng không thoát ra được kiểu trường lớp. Với kinh nghiệm hát nhạc ngoại của chị trong bao nhiêu năm qua, em rất dễ để có một bước tiến mới hơn nữa nếu về đội của chị".
        Tóc Tiên chia sẻ: "Nền tảng cơ bản em đã có vững. Giọng hát của em rất ma mị, liêu trai. Âm thanh của em quá hay, chắc chắn chị sẽ phải chiến đấu để tranh giành em".
        Đông Nhi khao khát được đồng hành và hỗ trợ cho Hiền Mai trong trương lai. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh tỏ ra hơi bối rối sau khi cả ba đồng nghiệp nữ đã ra sức thu phục giọng ca này: "Liệu anh nói thì em có về đội anh không? Khi anh chọn có nghĩa là anh đã ngã mũ trước giọng hát của em...". Kết quả, Hiền Mai quyết định về đội Noo Phước Thịnh.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh
        Nguyễn Đoàn Thanh với ca khúc Duyên
        Nguyễn Đoàn Thanh tự đệm guitar và thể hiện ca khúc Duyên cũng là một tiết mục khác biệt trong tập thi này. Đông Nhi đã bấm nút chọn và cô lập tức có được thí sinh này khi không phải tranh giành cùng ai.
        Giọng hát Việt: Tóc Tiên mừng rơn khi có Nguyễn Dương Thuận
        Thí sinh Đào Tâm Phương
        Đào Tâm Phương với ca khúc Hello
        Đào Tâm Phương (Hà Nội) với ca khúc Hello nổi tiếng khắp thế giới đã có được hai bình chọn từ huấn luyện viên Thu Minh và Noo Phước Thịnh.
        Thu Minh nhận xét: "Ngay câu thứ hai em bị chênh nhưng chị đã bấm vì chị có linh cảm và niềm tin, em luôn chực chờ để bùng cháy. Chị cảm nhận được nguồn nội lực trong trái tim em mạnh lắm. Và chỉ có chị mới chịu được nguồn nội lực này". Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Anh đã hết suất nhưng anh vẫn bấm vì anh thích và muốn tiếp thêm niềm tin cho em". Kết quả, Thu Minh đã hoàn thành đội hình với chiến binh cuối cùng là Tâm Phương.
        Như vậy, sau bốn tập của vòng Giấu mặt, mỗi huấn luyện viên đã hoàn tất đội hình của mình với 11 "chiến binh" cho mỗi đội.
        Tập 5 The voice - Giọng hát Việt 2017 sẽ là vòng thi Đối đầu, lên sóng vào lúc 21h ngày 12-3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.
        Q.N. - Ảnh: CATS

        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán

        VĂN NGUYỄN |
        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán
        Đã có người trả gần 1 tỷ nhưng anh Sự vẫn chưa bán

        Sau khi biết anh Sự bắt được con cá nghi sủ vàng quý hiếm, rất đông người dân tò mò ra xem. Cũng có một số thương lái đến trả giá 550 triệu đồng, rồi lên 900 triệu đồng nhưng anh Sự vẫn chưa bán.



        Ngày 5/3, anh Đậu Văn Sự (SN 1993, trú ở khối 8, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, con cá nặng hơn 8,1kg nghi cá sủ vàng mà anh đã bắt được vẫn đang sống khỏe mạnh ở tại thuyền của gia đình.
        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán - Ảnh 1.
        Nơi thuyền anh Sự neo đậu sau khi bắt được cá nghi sủ vàng.
        "Hai hôm nay, người ra xem đông lắm, gia đình tôi cũng thoải mái cho mọi người chiêm ngưỡng, dù sao cũng là lộc biển", anh Sự nói.
        Theo anh Sự cho biết, mặc dù liên tục đưa cho nhiều người xem nhưng con cá vẫn rất khỏe. Tuy nhiên, gia đình anh phải thay nhau đứng tại đây để canh giữ cá.
        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán - Ảnh 2.
        Hằng ngày có rất đông người dân chèo thuyền ra xem cá.
        "Buổi tối, chúng tôi đánh thuyền ra ngoài biển để tránh bị trộm. Đến sáng hôm sau thì quay vào bờ cho người dân tới xem và chạm vào lấy may", anh Sự chia sẻ.
        Cũng theo ngư dân này, sau khi biết việc anh đánh được con cá quý, cũng có một số thương lái để trả giá cao để mua lại con cá, thậm chí có người trả đến 550 triệu đồng và sau đó hơn 900 triệu đồng nhưng anh vẫn chưa bán.
        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán - Ảnh 3.
        Nhiều người dân cho biết lần đầu thấy con cá này
        Anh Sự cho biết thêm: "Có người ở Hà Nội bảo giữ cá để họ vào xem, nếu đúng cá sủ vàng thật thì họ sẽ mua với giá cao. Tôi cũng không vội gì phải bán nhanh, cứ để mọi người xem cho đã".
        Chủ nhân con cá kể, sáng sớm ngày 3/3, lúc ra sông Cấm đánh bắt cá, anh bất ngờ phát hiện một con cá lạ mắc vào lưới.
        Khi đem lên thuyền, thấy con cá có màu vàng óng rất đẹp mắt, nặng hơn 8kg. Anh kiểm tra trên mạng thì thấy có nhiều điểm giống với loại cá sủ vàng quý hiếm.
        Người dân đổ xô đi xem cá nghi sủ vàng được trả giá gần 1 tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu không bán - Ảnh 4.
        Anh Sự và con cá nghi sủ vàng
        Để chắc chắn, anh Sự còn còn cẩn thận dùng điện thoại gọi cho một số người ở huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu (Nghệ An) từng bắt được cá sủ vàng đến kiểm tra, xác minh.
        Những người có kinh nghiệm xác nhận đây là cá sủ vàng, một trong những loài cá quý hiếm có giá trị hiện nay.
        Ông Phạm Mạnh Thường, trú ở Phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò) nhận mình là người từng bán một con cá sủ vàng quý cách đây 10 năm khẳng định: "Cá của anh Sự chắc chắn là con sủ vàng.
        Tuy nhiên, đây chưa phải là con đặc biệt quý hiếm. Cá sủ vàng quý hiếm phải có một chiếc bớt màu đen sau mang".
        Ông Nguyễn Tường Cương, người dân trú Phường Nghi Tân (TX Cửa Lò) cho biết: "Tôi đi biển cũng hơn 20 năm, đánh bắt cá ở khu vực sông Cấm cũng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bắt được con cá nào như vậy.
        Chính vì lần đầu tiên có người bắt được con cá sủ vàng nên mọi người mới rủ nhau ra xem đông thế".
        Được biết, cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus, rất quý hiếm, đặc biệt giá trị lớn trong lĩnh vực y học.
        Bong bóng cá được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ sản xuất chỉ tự tiêu, có khả năng tự hủy sau khi phẫu thuật, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm nên giá cao.
        theo Trí thức trẻ

        Phó Giám đốc Sở lên tiếng về vụ bẻ hoa ở Đà Lạt gây xôn xao cộng đồng mạng

        Dân trí Liên quan đến việc bà Phạm Thị Minh H., Phó Giám đốc Sở Tư Pháp Bình Thuận, bị cho là đã bẻ hoa mai anh đào tại Đà Lạt, gây xôn xao trên cộng đồng mạng, bà H. đã lên tiếng về vụ việc này.

        Trao đổi qua điện thoại, bà H. cho biết, ngày 4/3, sau khi hoàn thành chuyến công tác ở Đà Lạt (Lâm Đồng), bà H. cùng một số người trong đoàn đến hồ Tuyền Lâm để ngắm cảnh. Tại đây bà được một người em trong đoàn đưa cho cành hoa mai anh đào. Thấy hoa đẹp nên bà cầm lên để chụp ảnh.
        
Nữ du khách với những cành mai anh đào đã bị bẻ khỏi cây, đang gây xôn xao mạng xã hội (ảnh: Facebook)
        Nữ du khách với những cành mai anh đào đã bị bẻ khỏi cây, đang gây xôn xao mạng xã hội (ảnh: Facebook)
        “Khi tôi cầm cành hoa lên thì có mấy người đến truy vấn. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Khi tôi trở ra xe thì những người này chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội vào sáng ngày 5/3. Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Tôi thành thật xin lỗi và mong mọi người bỏ qua!” - bà H. chia sẻ.
        Trước đó, vào sáng ngày 5/3, cộng đồng mạng xôn xao thông tin do anh N.A.T. chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Theo đó anh T. cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 4/3, nhóm của anh xuống khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) để chụp hình hoa mai anh đào đang nở rộ. Tại đây họ gặp đoàn khách đi xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát tỉnh Bình Thuận dừng xe bên đường xuống chụp hình hoa.
        Theo chia sẻ của anh T., lúc đó có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất sang trọng nói với một số bạn trẻ trong nhóm: “Tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu!..”. Nghe nữ du khách này nói vậy, anh T. liền nhắc nhở: “Đừng bẻ hoa chị ơi, hoa này bẻ về héo liền. Ai mà cũng bẻ hoa như chị thì làm gì còn cái đẹp để mọi người chiêm ngưỡng!..”. Nhắc vậy anh T. đinh ninh sẽ không có chuyện bẻ hoa nên quay sang chụp ảnh. Nhưng một lát sau anh T. hết sức ngỡ ngàng khi người phụ nữ này đã bẻ nhiều cành hoa rất lớn cầm trên tay.
        
Nữ du khách bẻ hoa để chụp hình (hình ảnh anh T. chia sẻ trên mạng xã hội)
        Nữ du khách bẻ hoa để chụp hình (hình ảnh anh T. chia sẻ trên mạng xã hội)
        Quá bức xúc, anh T. và người bạn đi cùng hỏi tại sao lại bẻ hoa như vậy, thì người phụ nữ này nói: “Em là ai mà có quyền nói chị vậy? Em là chủ ở đây à? Em cho chị xem giấy tờ...” - anh T. viết trên trang cá nhân.
        Trước câu hỏi truy vấn của người phụ nữ, bạn của anh T. giải thích: “Em không là gì cả.... Em là người yêu Đà Lạt, muốn bảo vệ Đà Lạt, chị không xứng đáng được cầm những bông hoa này...".
        “Hai bên có lời qua tiếng lại, người phụ nữ vẫn giữ thái độ kiểu "mình thích thì mình bẻ thôi", trong khi các thành viên đi cùng đoàn chỉ im tiếng không nói một lời”, anh T. viết trên trang cá nhân.
        Theo thông tin từ Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, vào ngày mai (6/3), cơ quan này sẽ tiến hành xác minh ai là người đã bẻ hoa mai anh đào và sẽ có thông tin chính thức đến người dân.
        Về phía ngành chức năng Bình Thuận, ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho biết đã nắm được thông tin trên. Ngày mai (6/3), UBND tỉnh Bình Thuận sẽ yêu cầu các bên có liên quan giải trình về vụ việc.
        Trúc Hà

        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai

        Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 05/03/2017

        Hình ảnh hẹn hò hiếm hoi và mới nhất của cặp đôi gây chấn động vì scandal ngoại tình Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã được tung ra.

        Ngày 5/3, trang săn tin Dispatch đã tung ra loạt ảnh của nữ diễn viên phim đồng tính nữ 18+ "The Handmaiden" Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo hơn cô 22 tuổi trong một lần hẹn hò hiếm hoi của hai người. Theo Dispatch, đây là lần đầy tiên phóng viên của họ "chộp" được cảnh cặp đôi hẹn hò với nhau công khai như thế này.
        Được biết, loạt ảnh sau được chụp vào ngày 2/3 vừa qua trước một phòng khám da liễu tại Hannamdong, Seoul. Đó cũng là thời điểm Hong Sang Soo và Kim Min Hee vừa trở về Hàn Quốc sau "Berlin International Film Festival" lần thứ 67.
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 1.
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 2.
        Hai người bước ra khỏi phòng khám da liễu
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 3.
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 4.
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 5.
        Trở về từ liên hoan phim lớn, cặp đôi đã dính với nhau như hình với bóng
        Dispatch tung loạt ảnh Kim Min Hee và tình già hơn 22 tuổi hẹn hò công khai - Ảnh 6.
        Cặp đôi tại liên hoan phim vừa qua
        Nguồn: Dispatch

        Góc chiến thuật MU – Bournemouth: "Chân gỗ" gặp "bàn tay vàng"

        Chủ Nhật, ngày 05/03/2017 03:00 AM (GMT+7)
        Chơi áp đảo đối thủ, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng MU lại chỉ giành 1 điểm, tất cả bởi “căn bệnh” dứt điểm kém cỏi.
        MU dứt điểm tệ hay Boruc quá xuất sắc
        Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, MU ghi tổng cộng 14 bàn (trung bình 2,1 bàn/trận). Những tưởng “Quỷ đỏ” trong giai đoạn chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở cách tung đòn “kết liễu” đối thủ thì đột nhiên họ lại tái phát “căn bệnh” dứt điểm khi tiếp đón Bournemouth.
        Góc chiến thuật MU – Bournemouth: "Chân gỗ" gặp "bàn tay vàng" - 1
        Mourinho đã làm tốt công việc của mình, chỉ là các học trò của ông quá phung phí
        Việc HLV Mourinho sử dụng Luke Shaw và Rooney ở đội hình xuất phát không ảnh hưởng gì tới lối chơi. MU vẫn tạo sức ép rất lớn về phía đội khách. Chỉ trong ít phút đầu, vài ba cơ hội ngon ăn đã xuất hiện nhưng cũng vụt qua không thể hiểu nổi với “The Red Devils”.
        Suốt cả hiệp 1, các ngôi sao của MU có 5 lần đối mặt với thủ môn Boruc thì chỉ Marcos Rojo là giành chiến thắng. Hiệp 2 còn tệ hơn nhiều. Bằng cách này hay cách khác, đội bóng của Mourinho phung phí ngao ngán. Đến đứng trước quả penalty, họ cũng bỏ lỡ.
        “Bóng ma” cũ hiện về giống như việc mất điểm trước Stoke City, Burnley, West Ham và Hull City. Và gặp Bournemouth trở thành lần thứ 4 ở mùa này, nửa đỏ thành Manchester thực hiện từ 20 pha dứt điểm trở lên nhưng không thể tìm được chiến thắng.
        Sự tệ hại của các chân sút MU vô tình biến thủ môn Boruc thành người hùng của Bournemouth, sao sáng nhất trận đấu. 5/6 pha cứu thua của Boruc là những tình huống xuất thần: Đẩy cú đá phút thứ 5 của Pogba, phút thứ 8 của Mata, chiến thắng Martial lẫn Rashford và đặc biệt là từ chối bàn thắng trên chấm 11m của Ibra.
        Boruc được chấm điểm tuyệt đối, nhận danh hiệu hay nhất trận. Trớ trêu với MU ở chỗ, mùa này rất nhiều thủ môn gặp họ là tỏa sáng rực rỡ kể cả quãng thời gian trước đó phong độ của họ không tốt. Các “chân gỗ” của MU đã làm nền cho những “người nhện”.
        Ibrahimovic tịt ngòi & dấu hiệu mỏi mệt
        Ibrahimovic có thể nói đã trải qua trận đấu tệ nhất từ ngày tới MU. Trong hiệp 1, anh chỉ chạm bóng có 16 lần trong vòng cấm, tung 3 cú dứt điểm và tất cả đều đi ra ngoài, trong đó có 1 tình huống đối mặt với thủ môn Boruc nhưng dứt điểm thiếu cảm giác.
        Ngôi sao 35 tuổi di chuyển chậm chạp hơn nhiều ở hiệp 2. Cảm giác bóng của anh có vấn đề, từ chuyền đến dứt điểm. Đặc biệt, chân sút người Thụy Điển còn bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, điều mà anh luôn làm tốt bấy lâu kể từ sau lần sút hỏng hồi tháng 9/2015.
        Góc chiến thuật MU – Bournemouth: "Chân gỗ" gặp "bàn tay vàng" - 2
        Ibra cần nghỉ ngơi
        Đôi chân của Ibra có vấn đề và nó ảnh hưởng tới cả cái đầu. Khi dứt điểm không như ý muốn, anh có những hành động nóng nảy: Lúc đầu là vật đối thủ thô thiển giữa sân vì bị kèm quá chặt, sau là đánh cùi chỏ trả đũa Tyrone Mings và may mắn không bị truất quyền thi đấu.
        Nhưng từ đây cũng thấy rõ rằng thể lực của Ibra ở trận này không được đảm bảo. Anh lớn tuổi nhất nhì đội nhưng phải cày ải liên tục. Nếu LĐBĐ Anh (FA) nghiêm khắc, Ibra sẽ bị treo giò và đó có thể là giai đoạn nghỉ ngơi cần thiết cho anh. HLV Mourinho cần đưa ra kế hoạch cụ thể để đảm bảo về sự sống, mục tiêu của MU.
        Theo Nhật Quang (Khám phá)

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét