Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Phút giây cảnh giác 11

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                  Giả danh từ thiện để lừa đảo, bán hàng khuyến mãi lừa đảo

Cảnh giác những trò lừa đảo
Cảnh giác những trò lừa đảo

 

Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 598

(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 28/2/2017

                                                            Let's cafe 28/2/2017

                                                       Tin Tức 24h ngày 28/2/2017

                                                  Cuộc sống 24h ngày 28/02/2017 | VTC

                                                    Tin Tức Thế Giới ngày 28/2/2017

Cặp tình nhân trẻ lãnh hàng chục năm tù vẫn cười tươi

Thứ Hai, ngày 27/02/2017 20:43 PM (GMT+7)
Khi tòa tuyên án bị cáo Anh 20 năm tù, Hiếu 16 năm tù, một mức án khá cao nhưng đôi tình nhân trẻ vẫn tươi cười bước theo các cán bộ dẫn giải về trại giam.
Cặp tình nhân trẻ lãnh hàng chục năm tù vẫn cười tươi - 1
Bị cáo Mỹ Anh và Hiếu giờ tòa nghị án
Mới đây Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi, ngụ tại quận 1, TP.HCM) phải hầu tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tòa còn có bạn trai của Mỹ Anh là Trần Tuấn Hiếu (ngụ quận Bình Thạnh).
Theo hồ sơ, tối 22-4-2016, trước nhà số 63 Phan Văn Trị thuộc phường 14, quận Bình Thạnh, công an bắt quả tang Hiếu và Mỹ Anh có hành vi cất giấu ma túy để bán lại cho các đối tượng khác và đã thu giữ trong người Hiếu và Anh hơn 100g Methamphetamine.
Khám xét nơi ở của Mỹ Anh và trong cốp xe máy Hiếu gửi tại chung cư Mỹ Phước, lực lượng chức năng thu giữ tiếp hơn 600 g Methamphetamine và hai khẩu súng.
Bị bắt, Mỹ Anh khai nhận ma túy từ một người tên Nam để giao bán lại cho các đối tượng khác. Mỹ Anh đã nhận ma túy từ Nam bảy lần; năm lần đầu Anh nhận 500g ma túy/lần, lần thứ sáu thì Mỹ Anh nhận 1 kg ma túy.
Cách thức giao nhận của Nam là bỏ ma túy vào cốp xe máy của Nam. Người của Nam sẽ chạy xe này đến giao cả chiếc xe cho Mỹ Anh. Xong Mỹ Anh sẽ lấy ma túy trong cốp xe phân ra thành gói nhỏ rồi tiếp tục để lại vào chỗ cũ. Khi người mua của Nam đến nhận hàng thì sẽ tự lấy ma túy trong cốp xe. Những người này đều có chìa khóa cốp xe và Mỹ Anh chỉ biết tên biệt danh, không rõ lai lịch.
Đến lần thứ bảy, Nam giao cho Mỹ Anh 1kg ma túy đá và hai khẩu súng, khi Mỹ Anh và Hiếu thực hiện giao dịch thì bị bắt như đã nêu trên.
Đáng chú ý là cặp nhân tình trẻ này ra tòa rất ung dung, như không có gì đáng sợ. Giờ tòa nghị án, cả hai thoải mái, thản thiên trước án tù đang phải đối mặt.
Khi tòa tuyên án bị cáo Anh 20 năm tù, Hiếu 16 năm tù mức án khá cao nhưng đôi tình nhân trẻ vẫn tươi cười bước theo các cán bộ dẫn giải về trại giam.
Với Hiếu có lẽ lần ra tòa này không còn quá xa lạ. Dù chỉ mới 25 tuổi nhưng Hiếu đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiếu vừa được trả tự do vào cuối năm 2015 và có quan hệ tình cảm với Mỹ Anh chưa được nửa năm thì bị bắt giữ.
Theo Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)

Kinh doanh đồ 'thời ông bà anh' hốt bạc tại Sài Gòn

Săn đồ cổ tại chợ, đặt hàng xách tay từ Thái Lan, Ấn Độ hay đơn giản là bê nguyên vách nhà kho ở dưới quê đặt vào quán... là cách nhiều quán xá Sài Gòn hút khách.
Nắm bắt được xu thế hoài cổ, hướng nội của khách hàng, các quán cà phê phục dựng lại mô hình cà phê không gian cổ xưa nở rộ tại TP.HCM. Không chỉ thu hút sự hiếu kỳ của các bạn trẻ, đây còn là điểm đến ưa thích của những thế hệ 7X, 8X khi muốn níu giữ một chút tuổi thơ đã qua của mình.

Rinh đồ cổ từ nước ngoài để… trang trí quán cà phê

Điển hình, quán cà phê mang phong cách miền Tây thời xưa tại quận 3, TP.HCM là điểm đến của nhiều bạn trẻ tại TP.HCM. Anh Kiệt, chủ quán cà phê, cho biết anh xuất thân là một người con của miền Tây. Vừa tốt nghiệp trường Đại học kiến trúc TP.HCM, thay vì làm đúng chuyên ngành Kiến trúc công trình, năm 2015, anh chuyển sang kinh doanh.
Sau 2 tháng lên ý tưởng thiết kế, anh Kiệt bắt đầu xây dựng quán và đến tháng 12/2015, quán cà phê mang đậm phong cách miền Tây được phục dựng giữa lòng Sài Gòn, với cái tên bắt nguồn từ một trò chơi quen thuộc đậm chất miền Tây là “Năm mười”, hay còn gọi là trốn tìm.
Kinh doanh do 'thoi ong ba anh' hot bac tai Sai Gon hinh anh 1
Một góc nhà kho dưới quê được anh Kiệt trưng dụng lên trang trí quán cà phê. Ảnh: Thái Nguyễn.
Để thiết kế mô hình quán này, anh Kiệt cho hay tất cả đồ vật trong quán từ cái ly, chén, muỗng đến lớn hơn là máy xay lúa… đều được anh thu thập từ nhà nội, ngoại, hàng xóm.
“Mình bê nguyên miếng vách nhà kho của ông nội ở dưới quê lên để ở không gian phía trên lầu, và hầu như không thay đổi cách bày trí. Mình muốn níu giữ một chút gì đó tuổi thơ, giúp các bạn trẻ tại Sài Gòn hiểu hơn về lối sống, phong tục của người miền Tây”, Kiệt cho biết.
Ước tính chi phí đầu tư quán ban đầu chỉ 700 triệu đồng, nhưng sau khi hoàn thành, nhiều khoản phát sinh khiến vốn đầu tư lên hơn 1 tỷ đồng. Kiệt cho biết chi phí đầu tư khá đắt do địa điểm quán nằm ở trung tâm, mặt bằng thuê để thiết kế quán phù hợp bày những hiện vật xưa cũng khá lớn.
Cũng kinh doanh cà phê nhưng chị Trâm (quận 3, TP.HCM) lại chọn phong cách phương Tây cổ xưa cho quán. Quán được thiết kế như một góc của bang Texas cũ, với các vật dụng được chị Trâm lên ý tưởng và sưu tầm. Dù theo xu hướng cổ điển, nhưng lại có hơi hướng phóng khoáng và độc lạ từ những cái máy nhạc cho đến bàn ghế. Đồng hồ, gương, máy ảnh, máy phát đĩa… được chị săn lùng từ trong và ngoài nước.
Kinh doanh do 'thoi ong ba anh' hot bac tai Sai Gon hinh anh 2
Chiếc máy phát nhạc bằng đĩa than tại quán cà phê của chị Trâm. Ảnh: Thái Nguyễn.
“Tôi thích du lịch và sưu tầm đồ cổ. Chính vì phong cách sống phóng khoáng của những người mê du lịch hay còn gọi là Tây balo nên tôi quyết định tạo nên quán cà phê này để đáp ứng nhu cầu của khách”, chị Trâm chia sẻ.
Giá các đồ cũ trong quán cũng có nhiều mức giá, trung bình từ 1 triệu đến 7, 8 triệu đồng. Chỉ tay về chiếc máy phát nhạc bằng đĩa than, chủ quán cho biết chị phải đặt từ Thái Lan với giá 5 triệu đồng.
Điều đặc biệt nhất của quán là bàn ghế được biến tấu từ các loại vali bọc da cũ, nhìn lạ mắt và cá tính. Mỗi chiếc vali này có giá 1-2 triệu đồng.
“Nhìn quán vậy thôi chứ đầu tư đồ cổ đã 500-600 triệu đồng. Mặc dù đầu tư nhiều nhưng đồ uống trong quán mình lấy giá khá bình dân, chỉ 20.000-35.000 đồng một món. Quán chủ yếu để các bạn có đam mê như mình gặp gỡ và trò chuyện. Vì thế, quán rất nhiều người quen và người bạn trong các nhóm yêu đồ cổ”, chị Trâm nói thêm.

Khó săn đồ cổ xịn

Dạo quanh khu chợ bán đồ cổ lớn nhất tại quận Tân Bình, khu chợ Vĩnh Viễn, nhiều người bán đang chào hàng với các mặt hàng quen thuộc như bi đông nước, tivi cũ hay các vật dụng từ thời chiến với đủ mức giá.
Vừa giới thiệu một loại túi được sản xuất từ thời Liên Xô, anh Được, chủ một cửa hàng bán đồ cổ, cho biết túi này có tuổi hơn 50 năm rồi tuy nhiên nhìn không cũ lắm.
"Khi mua lại của một ông cụ tại quận 3, ổng nói túi này được ổng giữ kĩ vì là phần thưởng cao quý của sinh viên Việt Nam giỏi thời chiến”, anh nói thêm.
Cũng theo anh Được, loại túi này có cả 2 mặt hàng đó là hàng mới, được may lại cho giống hàng cũ và một loại túi xưa, với giá khá đắt đỏ, gần triệu đồng một chiếc. Tuy vậy, nhiều khách hàng lại sẵn sàng chi tiền để mua loại túi cũ này chứ ít người mua mới.
Kinh doanh do 'thoi ong ba anh' hot bac tai Sai Gon hinh anh 3
Một khu chợ có một không hai tại Sài Gòn chuyên bán đồ cổ, chỉ họp duy nhất sáng chủ nhật hàng tuần. Ảnh: Thái Nguyễn
Nói thêm về nghề buôn đồ cổ, ông Được cho biết hầu hết tại các chợ hiện nay đều bán đồ giả cổ là chủ yếu. Đồ cổ thật ít hàng vì khó “săn” được. Còn loại được mua nhiều nhất là hàng có tuổi từ 30, 40 năm trở lại hay còn gọi là hàng thời chiến, bát đĩa hay bàn ghế, tủ cũ xưa. Khách chuộng hàng này vì giá “mềm”, dễ mua.
Các hàng đồ cổ chủ yếu được mua lại từ các khách muốn bán, hoặc từ các cửa hàng thanh lý, người quen. Đôi lúc, anh còn phải cử người sang Campuchia, Lào…để săn đồ cổ. Đồ tuổi càng cao, càng cũ thì giá càng khủng. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng mua được hàng độc, lạ.
“Trúng mánh lắm mới săn được 1, 2 món, mà giá bán ra cũng thỏa công mình đi, tầm 10 triệu, thậm chí 100 triệu”, anh nói.
Gần đây, nhiều bạn trẻ đi săn các mặt hàng này để trang trí cho các không gian như quán cà phê, không gian riêng… nên anh bán được khá nhiều hàng. Chủ yếu các bạn mua các mặt hàng giả cổ để tiết kiệm chi phí. Với một quán có diện tích 30-40m2, tiền trang trí đồ cổ tầm 400 triệu đồng đổ lại.
Cũng là một đầu mối thường được các bạn trẻ tìm đến để mua đồ cổ, chị Thúy, chủ một cửa hàng bán đồ giả cổ tại quận 3, cho biết mỗi tháng chị bán ra không nhiều hàng nhưng thường là số lượng lớn.
Với đồ giả cổ, chị Thúy chủ yếu đặt hàng từ Quảng Châu, Trung Quốc. Các mặt hàng này thường là các mô hình hoặc các loại…vỏ đồ vật có chi tiết giả cổ.
Các mặt hàng giả cổ được ưa chuộng đó là đồng hồ quả lắc, thùng thư, vỏ máy ảnh, máy quay, vỏ cát xét… Giá cũng khá chênh lệch, kích thước càng lớn thì giá càng cao, từ 1 triệu đến 10 triệu đồng đổ lại.
Riêng mặt hàng đồ cổ chính gốc như tivi núm xoay, máy ảnh chạy film, đồng hồ, máy chạy đĩa than…thì buộc phải sang Thái Lan để mua. Các loại đồ cổ này khi mua về hầu hết đều không còn sử dụng được, dù vậy giá cũng không phải rẻ.
“Với một chiếc máy chạy đĩa than có khi lên tới hàng chục triệu đồng. Tivi cũ thì giá chỉ vài ba triệu nhưng nếu chỉ thêm núm xoay thì lên đến 10 triệu chiếc”, chị Thúy nói thêm.
Săn hàng cổ khó nhưng bán lại được giá nên chị thường nhận đặt hàng từ khách rồi sang Thái Lan, Ấn Độ để lùng mua. Giá hàng cổ độc có khi lên đến mấy trăm triệu.
Theo chị, giá trị của các mặt hàng cổ thể hiện qua năm tuổi. Thế nhưng chỉ có người bán hoặc người mua hàng từ nguồn mới biết thực hư độ tuổi và giá trị thật của hàng.
“Mua đồ cổ sợ nhất là bị hét giá. Nhiều lúc qua Thái mua bị chặt chém, mua nhầm đồ… cũ chứ không phải đồ cổ. Thế nên cần cẩn trọng vì giá của người bán…rất tùy hứng. Bên cạnh đó, khi mua đồ cổ cũng cần cẩn trọng vì vấn đề…tâm linh. Khi sang Thái, chị đã được nghe nhiều câu chuyện khi mua hàng, do đó không phải ai cũng dám chơi đồ cổ”, chị Thúy nói thêm.
Thái Nguyễn

Sài Gòn lung linh qua ống kính học trò 

27/02/2017 12:55 GMT+7
    TTO - Có một Sài Gòn lung linh, huyền ảo qua ống kính của các tác giả học trò gửi về hội thi ảnh “Dấu ấn thời gian”.
    Sài Gòn lung linh qua ống kính học trò 
    Sài Gòn về đêm - Ảnh: Nguyễn Đức Công
    Đó là cảnh thành phố về đêm, ánh đèn màu từ những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố rọi xuống mặt sông Sài Gòn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
    Hay đó là cảnh sắc rực rỡ của đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), cầu Ánh Sao (Q.7)... khi màn đêm buông xuống.
    Chụp ảnh Sài Gòn, bạn Trần Vĩnh Trí chia sẻ: “Sài Gòn trong mắt tôi không quá hào nhoáng đến mức phải thấy choáng ngợp. Nhưng cái vẻ năng động và hiện đại của thành phố có nét riêng, không dễ tìm thấy ở thành phố khác”.
    Bạn Trần Ngọc Hiền Phương cũng tâm sự đầy cảm xúc: “Sài Gòn của mình đông đúc, chật chội, đôi khi cũng cảm thấy khó chịu. Vậy mà mình vẫn thương! Mình thương đến mức chẳng dứt được. Đi đâu cũng không thoát khỏi cái hơi Sài Gòn. Mê Sài Gòn lắm”.
    Gửi một chùm ảnh về vẻ đẹp lung linh của Sài Gòn, bạn Nguyễn Đức Công chỉ nói ngắn gọn: “Đi loanh quanh Sài Gòn, ta luôn tìm ra được những ngẫu hứng riêng cho mình mỗi khi 
bế tắc”.
    Ban tổ chức còn nhận được những tấm ảnh chụp cảnh Sài Gòn từ nhiều góc độ khác nhau của bạn Huỳnh Trang Quỳnh Như, Nguyễn Hà Phương Anh, Lê Bình Khánh, Trịnh Đức Anh...
    Sài Gòn lung linh qua ống kính học trò 
    “Cầu Ánh Sao” - Ảnh: Nguyễn Đức Công
    Sài Gòn lung linh qua ống kính học trò 
    “Đại lộ Võ Văn Kiệt” - Ảnh: Nguyễn Đức Công
    Sài Gòn lung linh qua ống kính học trò 
    “Đường Hải Thượng Lãn Ông” - Ảnh: Đ.CÔNG
    “Dấu ấn thời gian” là hội thi ảnh do Sở GD-ĐT TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức. Đối với giáo viên, hạn chót nộp tác phẩm dự thi đến hết ngày 12-3-2017.
    Với học sinh, cuộc thi được tiến hành qua hai vòng: vòng 1 đến hết ngày 19-2-2017 và vòng 2 (dành cho những học sinh có tác phẩm được chọn ở vòng 1) với chương trình thực tế, sáng tạo ngoài nhà trường trong ngày 12-3-2017.
    Mời các bạn truy cập website dauanthoigian.tuoitre.vn để xem thể lệ cuộc thi và gửi ảnh dự thi.
    Ngoài ra, tác giả có thể gửi ảnh dự thi qua email dauanthoigian@tuoitre.com.vn.
    Tác giả gửi ảnh dự thi vui lòng ghi số điện thoại để ban tổ chức liên lạc khi cần thiết. Ảnh được chọn đăng trên báo sẽ được báo Tuổi Trẻ trả nhuận bút.
    HÀ BÌNH

    Leicester đánh bại Liverpool sau khi Ranieri ra đi

    "Bầy cáo" chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước thầy trò Jurgen Klopp.

    leicester-danh-bai-liverpool-sau-khi-ranieri-ra-di
    Vardy chấm dứt chuỗi bảy trận tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.
    Bàn thắng: Vardy 28' 60', Drinkwater 39', Coutinho 68'.
    Đây là trận đầu tiên các cầu thủ Leicester ra sân sau khi ban lãnh đạo đội bóng sa thải HLV Claudio Ranieri. Cú đúp của Jamie Vardy và bàn thắng của Danny Drinkwater giúp nhà đương kim vô địch dẫn 3-0 sau 60 phút. Philippe Coutinho là người ghi bàn danh dự cho Liverpool.
    Leicester bước vào trận này dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Craig Shakespeare, trong bối cảnh họ vừa bị rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ sau chiến thắng của Crystal Palace trước Middlesbrough. Ba điểm giành được ở trận này giúp "Bầy cáo" nhảy từ vị trí thứ 18 lên 15, vượt qua ba đội là Palace, Boro, Swansea và hơn nhóm ba đội cuối bảng hai điểm.
    Đây là một chiến thắng bất ngờ của Leicester nhưng nó phù hợp với những gì cựu HLV Ranieri đã dự đoán trước trận đấu với Sevilla ở lượt đi Champions League. Khi ấy, HLV người Italy nhấn mạnh rằng một kết quả tốt trên sân Sanchez Pizjuan có thể tạo cú hích để Leicester cải thiện phong độ ở Ngoại hạng Anh.
    leicester-danh-bai-liverpool-sau-khi-ranieri-ra-di-1
    Leicester bất ngờ thi đấu thăng hoa sau khi Ranieri ra đi. Ảnh: Reuters.
    Leicester thua 1-2 trong thế bị đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng bàn thắng trên sân khách của Vardy mang tính khích lệ rất cao. Rõ ràng, từ Champions League đến Ngoại hạng Anh, Leicester đã sẵn sàng cho một cuộc lột xác nhưng lúc này, họ đã không còn Ranieri trên ghế huấn luyện.
    Nhiều người dự đoán một trận đấu khó khăn cho Leicester khi họ phải tiếp Liverpool trong lúc phong độ tuột dốc và sau sự ra đi đột ngột của vị thuyền trưởng được yêu mến. Tuy nhiên, đội chủ nhà kết thúc hiệp một với hai bàn dẫn trước. Vardy tiếp tục nổ súng sau pha lập công vào lưới Sevilla. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở Ngoại hạng Anh tính từ cú hat-trick vào lưới Man City vào ngày 10/12/2016. Từ đó đến nay, đã bảy trận Vardy tịt ngòi.
    Bàn thắng thứ hai đến từ Drinkwater, một cầu thủ đang trải qua mùa giải khó khăn sau sự ra đi của đối tác tại khu trung tuyến là N'golo Kante. Tiền vệ tuyển Anh đã có một pha bắt vô-lê đẳng cấp từ khoảng cách 26m khiến thủ môn Simon Mignolet của Liverpool không kịp trở tay.
    leicester-danh-bai-liverpool-sau-khi-ranieri-ra-di-2
    Drinkwater vui mừng sau khi ghi bàn thứ hai cho Leicester. Ảnh: Reuters.
    Vardy chấm dứt hy vọng ngược dòng của Liverpool với pha bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Christian Fuchs. Tình huống phối hợp ghi bàn trơn tru giữa Emre Can và Coutinho sau đó vài phút không thể cứu lấy một ngày thi đấu ảm đạm của Liverpool. Một ngày mà họ như đóng vai phụ, làm nền cho màn lột xác của đội chủ nhà.
    Pha lập công mở tỷ số của Vardy ở trận này là bàn thắng đầu tiên của Leicester tại Ngoại hạng Anh trong năm 2017. Với Liverpool, họ có thể leo lên thứ ba nếu giành chiến thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây là thất bại thứ năm trong bảy trận gần nhất của thầy trò Jurgen Klopp
    Quang Huy

    ​Malaysia tìm người tình của ông Kim Jong Nam

    28/02/2017 05:29 GMT+7
      TTO - Cảnh sát Malaysia đang tìm kiếm người tình của anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Nam để phục vụ cho cuộc điều tra cái chết của ông này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.
      ​Malaysia tìm người tình của ông Kim Jong Nam
      Cảnh sát Malaysia cung cấp bức ảnh về người phụ nữ họ muốn thẩm vấn - Ảnh: Channel News Asia
      Channel News Asia (CNA) ngày 28-2 cho biết công dân Triều Tiên So Yong Ra (41 tuổi) là một cựu tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.
      "Bà So từng làm việc tại Air Koryo từ năm 1992 đến 1998. Bà từng học tại Đại học Âm nhạc và Khiêu vũ Bình Nhưỡng" - nguồn tin của CNA cho biết.
      Nguồn tin cảnh sát cấp cao cũng đã cung cấp cho hãng CNA một bức ảnh về người phụ nữ họ đang tìm kiếm để thẩm vấn trên.
      "Bà ấy đến từ Bình Nhưỡng. Bà ấy được tin là đã sống ở Macau với ông ấy (Kim Jong Nam) từ năm 2001 và thậm chí họ đã kết hôn" - nguồn tin nói thêm.
      Tuy nhiên nguồn tin không nói cụ thể lý do vì sao các nhà chức trách Malaysia muốn thẩm vấn bà So và cũng không cung cấp thông tin về nơi ở tiềm năng của bà So. Nguồn tin chỉ cho biết bà So đã không cùng đến Malaysia với ông Kim.
       Các báo cáo trước đây cho biết ông Kim Jong Nam từng có 2 vợ, ít nhất 1 người tình và nhiều con cái, trong số đó có một người con trai và một người con gái với người vợ thứ hai là bà Lee Hye Kyong.
      Ông Kim Jong Nam đã thiệt mạng sau khi bị hai người phụ nữ bất ngờ phun chất độc thần kinh VX vào mặt tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 khi ông đang chuẩn bị về Macau.
      Năm 2001 ông Kim Jong Nam từng bị bắt tại sân bay Narita của Nhật khi cố nhập cảnh bằng hộ chiếu giả cùng với 2 người phụ nữ và cậu con trai 4 tuổi của ông. Ông Kim nói với cảnh sát Nhật rằng ông muốn đi Disneyland.
      "So Yong Ra là một trong hai người phụ nữ đi cùng ông ấy khi ông ấy bị bắt tại Nhật năm 2001" - nguồn tin cảnh sát cho biết.
      Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai nghi phạm nữ và một nghi phạm nam người Triều Tiên. Họ đang truy tìm 4 nghi phạm khác cũng đến từ Triều Tiên. Ngoài ra cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và một tiếp viên nam của hãng Air Koryo.
      "Cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ mới nào" - nguồn tin cho biết.
      ANH THƯ

      Mở tiệc linh đình vì nghĩ trúng độc đắc, ai dè... trật lất

      Sau khi hay tin mình trúng 7 tờ vé số độc đắc, bà H. đã làm tiệc linh đình rồi mua quà tặng bà con nghèo. Vài ngày sau, mọi người mới vỡ lẽ 7 tờ vé số trên chỉ trùng 2 số cuối.
       >> Trúng độc đắc 10 tỉ, hai vợ chồng nhập viện vì... khách
       >> Chuỗi bi kịch hậu trúng số độc đắc ở miền Tây

      Nhiều ngày qua, hàng xóm của bà V.M.H. (39 tuổi, ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được một trận “dở khóc dở cười” vì thông tin bà H. trúng độc đắc 7 tờ vé số.
      Một hàng xóm bà H. cho biết, chiều 17- 2, khi Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long xổ giải đặc biệt có dãy số 833211 thì bà H. liền thông báo cho người thân rằng bà trúng giải này đến 7 tờ. Giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng nên bà H. nói mình đang có trong tay 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cũng trong ngày hôm đó, bà H. có đánh đề số 11 và trúng 8 triệu đồng nên đưa tiền cho thanh niên trong xóm tổ chức ăn nhậu.
      Qua ngày hôm sau, bà H. liên tục xỉu do bất ngờ trúng số tiền quá lớn nên không thể đi nhận giải. Bà H. đã nhờ người thân mua 5,6 tấn gạo, hàng chục thùng dầu ăn, bột ngọt để phát cho bà con nghèo ở địa phương. Để ăn mừng mình trúng vé số, bà H. còn mua heo, đãi tiệc linh đình suốt 2 ngày 2 đêm.
      Đến ngày 20- 2, bà H. thuê 4 vệ sĩ (mỗi người 5 triệu đồng), 1 chiếc ô tô để cùng người thân đi lãnh giải. Nào ngờ xe đi được một đoạn, bà H. lại ngất xỉu. Qua ngày hôm sau, bà H. không thuê vệ sĩ mà ra ngân hàng mở tài khoản, để khi lãnh giải xong thì tiền được chuyển thẳng vào đây.
      
Bà H. đang rầu rĩ vì không biết lấy tiền đâu trả nợ. Ảnh: Lê Khánh
      Bà H. đang rầu rĩ vì không biết lấy tiền đâu trả nợ. Ảnh: Lê Khánh
      Trước khi vào công ty xổ số, mọi người kêu bà H. lấy xấp vé số ra dò lại vì mấy hôm trước, mọi người chỉ nghe bà H. nói là trúng số chứ chưa tận mắt thấy tờ vé số. Khi bật xổ số của đài Vĩnh Long trên điện thoại lên, mọi người đi cùng mới “té ngửa” vì 7 tờ vé số của bà H. chỉ trùng 2 số cuối là 11, còn 4 số đầu thì... trật lất. Tuy nhiên, bà H. vẫn khư khư: “Bữa xổ số tui dò kỹ lắm, dò trên điện thoại, thấy trúng rõ ràng mà!”. Ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B, cho biết: “Bà H. sống bằng nghề bói toán, có vấn đề về thần kinh. Chồng bà ấy lại bị tâm thần, nghiện rượu. Gia đình có 3 đứa con nhỏ”.
      Sau khi hay tin bà H. trúng số độc đắc “giả”, chủ vựa bán gạo cho bà H. đến nhà đòi tiền nhưng bà H. lỡ phát hết cho bà con nghèo, tiền lại không có trả. Bà con hàng xóm biết chuyện đã tự đem gạo đến trả lại, nhưng số người ở xa nhận gạo thì bà H. không lấy lại được. “Tui còn nợ tiền thịt heo, tiền bia đãi khách và các phần khác tổng cộng khoảng 120 triệu đồng. Giờ không biết lấy tiền đâu trả”, bà H. ngậm ngùi.
      Theo Lê Khánh - Ca Linh
      Người Lao động

      Tại sao ông Trump trở thành trò đùa ở Oscar?


      (PL)- Lễ trao giải Oscar dù khép lại với màn trao nhầm tượng vàng cho hạng mục Phim xuất sắc nhất nhưng chủ đề chế giễu ông Trump vẫn tràn ngập các trang báo lớn trên thế giới.
      Từ đầu đến cuối mùa giải Oscar lần thứ 89, điều luôn được truyền thông thế giới chú ý chính là những sắc lệnh, phát ngôn của ông Trump; vì thế không dưng mà ông Trump trở thành tâm điểm chế giễu ở lễ trao giải.
      Oscar chọn da màu, Hồi giáo
      Ngay trước lễ trao giải diễn ra vào tối 26-2 tại Nhà hát Dolby (Hollywood, Mỹ), truyền thông quốc tế đã dẫn lời người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer phát biểu trong họp báo thường lệ: “Hollywood ngày càng theo khuynh hướng cánh tả. Tổng thống sẽ tham dự sự kiện khác, một buổi gặp mặt Governors’ Ball”. Governors’ Ball của ông Trump là buổi tiếp các thống đốc tiểu bang đến Washington; trong khi đó Governors’ Ball cũng là tên dạ tiệc sau lễ trao giải Oscar.
      Đối lập với thái độ của ông Trump cũng là thái độ “miễn tiếp đón” ông Trump của những người tham gia giải thưởng này. Mở màn giải thưởng, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đã nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump, nhớ rằng năm trước ông đã nhắc đến giải Oscar phân biệt chủng tộc. Thì đây, cám ơn ông… Một người Mỹ gốc Phi thì cứu rỗi NASA, một người da trắng lại chơi nhạc Jazz, thật là nghịch lý”. (NASA vốn là nơi dành cho các nhà khoa học da trắng, nhạc jazz là của người Mỹ gốc Phi - PV)
      Và ngay sau đó, hạng mục đầu tiên Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho Mahershala Ali. Anh trở thành bước ngoặt lịch sử của Oscar khi lần đầu tiên trao giải cho nam diễn viên người Hồi giáo. Ngay sau đó, Oscar tiếp tục trao giải thưởng cho các nghệ sĩ da màu.
      Tại sao ông Trump trở thành trò đùa ở Oscar? - ảnh 1
      Đoàn làm phim Moonlight nhận giải cho Phim xuất sắc nhất sau khi giải bị trao nhầm cho La La land. Ảnh: The Guardian
      Chia sẻ trong nước mắt khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Viola Davis đã nói: “Có một nơi mà tất cả mọi thiên tài đều có thể gặp nhau, đó là nghĩa địa. Mọi người hỏi tôi rất nhiều rằng “Viola, cô muốn kể chuyện gì?” và tôi nói rằng hãy khai quật những thiên tài kia lên. Khai quật những câu chuyện của họ. Những câu chuyện về những con người có ước mơ lớn lao nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ước mơ ấy trở thành hiện thực. Những người đã trải qua tình yêu và mất mát. Tôi đã trở thành một nghệ sĩ và ơn Chúa vì điều đó, vì đây là nghề nghiệp duy nhất để tán dương ý nghĩa của cuộc đời”.
      Ông Trump bị tố gây chia rẽ con người, thế giới
      Có thể thấy chưa một lễ trao giải nào tân tổng thống Mỹ lại bị đem ra chế giễu nhiều như thế. Nặng nề nhất chính là thông điệp diễn từ nhận giải của đạo diễn Asghar Farhadi, người Iran thắng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
      Trong thư được đọc tại lễ trao giải, ngoài những lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, Viện Hàn lâm khoa học nghệ thuật và điện ảnh Hoa Kỳ, đạo diễn Iran đã nói rõ chính sách của Trump là phi nhân đạo, gây chia rẽ thế giới.
      Nam diễn viên người Mexico, Gael Garcia Bernal, khi xuất hiện trên sân khấu để công bố hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất cũng đã nhắc đến bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico mà ông Trump muốn dựng lên. “Là một người Mexico, một người nhập cư, tôi chống lại bất cứ hình thức nào để xây dựng bức tường nhằm ngăn cách chúng ta”.
      Sự đàn áp là kẻ thù của nền văn minh. Vì vậy hãy giữ mình luôn mơ ước, bởi những giấc mơ chúng tôi ước mơ ngày hôm nay sẽ đem đến tình yêu, lòng từ bi và rằng nhân loại sẽ lại tiếp tục kể những câu chuyện như thế trong mai sau.
      Chia sẻ của JORDAN HOROWITZ
      nhà sản xuất phim La La Land
      QUỲNH TRANG

      Real - Ronaldo: "BBC" đã hết thời, đập đi để xây "BMC"

      Thứ Ba, ngày 28/02/2017 05:15 AM (GMT+7)
      Giữa lúc cuộc đua La Liga căng thẳng trở lại, Real Madrid có lẽ không còn dựa được vào nhóm tiền đạo Ronaldo - Bale - Benzema được nữa.
      Nhìn lại trận đấu Villarreal - Real Madrid
      Sau 1 thời gian dài vắng bóng, Gareth Bale vừa mới trở lại để lần đầu tiên "BBC" tái hợp trong đội hình xuất phát của Real, thế nhưng liệu Real có nên tiếp tục duy trì bộ 3 này hay không khi mà một trong số đó đang ngày càng trở thành mắt xích yếu của hàng công?
      Người đó không ai khác chính là Karim Benzema, ngôi sao tấn công người Pháp từ khá lâu đã không còn giữ được bản năng săn bàn tốt nhất của mình. Kể từ đầu năm 2017, trong 7 trận đã đá cho Real ở La Liga, Benzema chỉ mới 1 lần nổ súng, và đã 6 trận liền anh không có tên trên bảng tỷ số ở La Liga.
      Nếu tính thêm cả cúp nhà vua TBN, anh đã có tới 8 trận liên tiếp không ghi bàn ở các giải trong nước và cả 3 trận thua mà Real đã phải trải qua chỉ trong gần 2 tháng đầu năm đều chứng kiến sự bất lực của Benzema (Ronaldo dù gây thất vọng vẫn ghi được bàn trong 2/3 trận đó, và đã có 7 bàn trong cùng khoảng thời gian).
      Real - Ronaldo: "BBC" đã hết thời, đập đi để xây "BMC" - 1
      Ronaldo vẫn giữ được phong độ ghi bàn nhưng anh cần những đối tác tốt hơn là Benzema
      Năm mới 2017 quả thật đang chứng kiến sự sa sút không phanh của Benzema, anh chỉ kịp gỡ gạc chút danh dự bằng bàn thắng trước Napoli, điều mà theo nhiều CĐV Real là Benzema sinh ra chỉ để đá Champions League để nói về cái duyên của anh ở đấu trường này.
      Ngược lại, một cái tên khác đang trở thành thần may mắn cho Real khi luôn tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi từ ghế dự bị để đóng góp những bàn thắng quan trọng cho đội bóng Hoàng gia. Alvaro Morata chịu không ít thiệt thòi kể từ khi trở về Real, anh giống như trường hợp của Higuain trước kia tại Bernabeu, luôn phải chịu làm cái bóng của Benzema tuy nhiên luôn chơi rất tốt mỗi khi được sử dụng và có hiệu suất thậm chí còn tốt hơn Benzema.
      Trận đấu gần nhất của Real là một ví dụ khá trực quan, Real đã có khoảng 1 giờ đầu thi đấu rất tệ trước sự chủ động của các cầu thủ Villarrreal. Suốt hiệp 1, họ chỉ thực hiện được 2 pha dứt điểm đáng kể. Và rồi ít phút đầu hiệp 2, đội hình từng là ưng ý nhất của Zidane đã để thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Sự rề rà của Benzema cũng làm cho Ronaldo và Bale chẳng thể làm gì đột biến bởi đối thủ đã nghiên cứu họ quá kỹ, cũng như bóp nghẹt hàng tiền vệ khiến bóng không tới được bộ ba này..
      Đến lúc này, Isco và Morata mới xuất hiện (từ phút 58), để thay đổi gần như hoàn toàn cách chơi của Real Madrid, mở đầu cho cuộc ngược dòng mà chính Morata là người ấn định chiến thắng 3-2 với cú dứt điểm đầu tiên sau 6 phút có mặt trên sân, và thậm chí anh còn suýt nâng tỷ số lên thành 4-2 ở cuối trận với pha đẹm bóng cận thành lỗi. Khi có Morata, mọi chuyện trở nên rất khác biệt và Bale cùng Ronaldo bắt đầu khai hỏa.
      Real - Ronaldo: "BBC" đã hết thời, đập đi để xây "BMC" - 2
      Morata ghi bàn giúp Real hoàn tất màn ngược dòng trước Villarreal
      Morata có khả năng chớp thời cơ cực kỳ tốt khi vào sân từ ghế dự bị. Thống kê cho thấy, anh có hiệu suất ghi bàn trung bình lên đến xấp xỉ  1 bàn/90 phút.  Con số này của Benzema chỉ là 0,38 bàn/90 phút, tương đương với khoảng gần 3 trận/bàn kể từ đầu mùa, chỉ bằng không đến 1/3 của Morata. Về khoản tạo đột biến, Morata với sức trẻ của mình cũng cho thấy sự vượt trội, anh có 1,68 lần qua người/90 phút, còn Benzema chỉ có được 0,6 lần tương tự.
      Tiền đạo người TBN hầu như cho thấy sự xuất sắc hơn hẳn Benzema tuy nhiên vẫn không được coi là lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo cắm, do Benzema được xem là phù hợp hơn về mặt chiến thuật để hoạt động bên cạnh Ronaldo & Bale. Nhưng nếu không muốn để mất một Higuain thứ hai, một người đã bùng nổ dữ dội kể từ khi rời Real, HLV Zidane nên xem xét lại.
      Một nhóm "BMC", bao gồm Bale - Morata - Cristiano Ronaldo có thể tạo một ảnh hưởng tích cực hơn lên Real Madrid vào lúc này. Nhóm "BBC" đã tồn tại từ mùa giải 2013/14 đến giờ và cũng đã "hết đát", không chỉ vì các miếng đánh không còn mới mà còn vì Benzema cũng ngày càng chấn thương nhiều hơn trước. Nếu Bale và Ronaldo không thể bị thay thế, Morata sẽ chỉ có lấp vào vị trí của Benzema mà thôi.
      Đánh cược với phong độ của Benzema và nhận thêm 1 trận thua nữa giống như trước Valencia, hay suýt thua dưới tay Vilarreal là những điều Zidane không muốn để xảy ra khi mà Barca đã áp sát phía sau. Nhưng nếu ông không thay đổi ngay, Real có thể sẽ trả giá bằng cả mùa giải của mình.
      Theo Thế Anh (Khám Phá) 

      MU vô địch League Cup: Hệ quả khó lường cuộc đua top 4

      Thứ Ba, ngày 28/02/2017 00:22 AM (GMT+7)
      MU đã vô địch League Cup nhưng lịch sử nói rằng sau chức vô địch chưa chắc là những điều tốt đẹp cho nhà vô địch.
      Xem video MU 3-2 Southampton (Chung kết Cúp Liên Đoàn Anh):
      MU đã đánh bại Southampton để vô địch League Cup mùa giải này, mang về chức vô địch đầu tiên cho Jose Mourinho ở sân Old Trafford. MU vẫn còn mục tiêu chinh phục FA Cup và Europa League để hoàn tất một cú ăn ba toàn ở giải đấu cúp.
      MU vô địch League Cup: Hệ quả khó lường cuộc đua top 4 - 1
      Ibrahimovic cùng đồng đội vô địch League Cup
      Nhưng liệu vô địch League Cup có phải một điều tốt lành cho MU? Trong những năm gần đây, con số thống kê cho thấy sau khi đăng quang League Cup chỉ có một số ít đội là chơi tiến bộ hơn và kết thúc mùa giải ở vị trí khả quan hoặc có một chặng đường dài ở các giải đấu cúp khác.
      Sky Sports thống kê rằng kể từ mùa giải 2006/07, các nhà vô địch League Cup đa phần kiếm điểm kém hơn ở Premier League sau khi đăng quang so với trước khi đá chung kết. Trung bình họ đoạt 1.83 điểm/trận trước khi vô địch, và con số tụt xuống 1.69 điểm/trận sau khi nâng cúp.
      Chỉ có hai đội là ngoại lệ, MU của mùa giải 2009/10 và Man City của mùa giải 2013/14. Nhưng trong khi MU của mùa 2009/10 bị Chelsea cướp mất chức vô địch, Man City đã thành công và ngăn Liverpool đoạt lấy danh hiệu Premier League đầu tiên.
      Mặc dù các nhà vô địch League Cup hay xuống phong độ sau khi vô địch, MU lại là đội có khả năng tạo ngoại lệ cao nhất. Họ là đội có số điểm trung bình sau mỗi lần đoạt cúp cao nhất trong 10 năm qua, 2.36 điểm/trận, đến trong mùa giải 2009/10 mà “Quỷ Đỏ” vô địch Premier League, vào chung kết Champions League và vào bán kết FA Cup.
      Liverpool là đội tụt dốc nặng nhất khi đoạt League Cup, mùa 2011/12 họ chỉ lấy được 1 điểm/trận sau khi đăng quang và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8. Swansea của mùa 2012/13 cũng tương tự, đánh bại Bradford City để vô địch nhưng sau đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9. Birmingham City của mùa 2010/11 thậm chí còn xuống hạng.
      Nếu MU là ngoại lệ của điềm gở vô địch League Cup thì Jose Mourinho sẽ có thêm hy vọng, bởi ông và các học trò vẫn đang trong một cuộc đua đầy cam go là vào top 4. Ngay cả Tottenham, đang đứng ở vị trí thứ 2 (hơn 5 điểm), vẫn đang trong tầm với của MU, còn ở phía sau chỉ có Everton (kém 4 điểm là có khả năng bám đuổi.
      Theo Q.D (Tổng hợp Sky Sports) (Khám Phá)

      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu

      Thứ Hai, ngày 27/02/2017 18:28 PM (GMT+7)
      Dư âm chiến tích MU đoạt Cúp Liên Đoàn Anh vẫn còn gây ra khá nhiều hiệu ứng với người hâm mộ, đặc biệt hơn cả là vụ Rooney không thi đấu một phút nào vẫn lên nhận cúp… đầu tiên.
      Vào thời điểm cuối trận khi MU đang bị Southampton cầm hòa với tỷ số 2-2, HLV Mourinho đã quyết định gọi Rooney ra dặn dò để chuẩn bị tung anh vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Nhưng đúng lúc đó, Ibrahimovic đã tước mất cơ hội ra sân của “Gã Sherk” sau khi ghi bàn quyết định giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng chung cuộc.
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 1
      Rooney "ẵm" Cúp đầu tiên dù không chơi phút nào
      Với lợi thế dẫn bàn, Mourinho đã quyết định đưa Fellaini vào sân để ưu tiên cho mặt trận phòng ngự và Rooney đã không được tung vào sân thi đấu phút nào.
      Dù vậy, sau khi chứng kiến bàn thắng của Ibrahimovic, tiền đạo Rooney vẫn vỡ òa vì sung sướng bên ngoài đường pit. Sau khi kết thúc trận đấu, với tấm băng đội trưởng trên tay, “Gã Sherk” vẫn là người đi đầu nhận giải và là người nâng cúp… đầu tiên.
      Ngay lập tức, cách ăn mừng này khiến “Gã Sherk” nhanh chóng bị chế giễu bởi cộng đồng mạng.
      Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ thấy hình ảnh một thủ quân không tham gia trận đấu nhưng khi ăn mừng vẫn mặc đầy đủ quần áo như thi đấu. Trước Rooney, John Terry từng làm điều này ở trận chung kết Champions League năm 2012.
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 2
      Terry không đeo băng đội trưởng nhận cúp như Rooney
      Gần nhất, Cristiano Ronaldo trong trận chung kết Euro 2016 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi buộc phải ra sân vì chấn thương, nhưng lại được nâng Cúp vô địch sau thắng lợi chung cuộc của ĐT Bồ Đào Nha.
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 3
      Ronaldo cũng từng được "ăn hôi" chức vô địch Euro 2016
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 4
      Rooney làm điều giống hệt John Terry
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 5
      Rooney nhảy múa và ăn mừng sau trận nhưng anh ấy đã không thực sự chiến đấu
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 6
      Thật xấu hổ với chiếc băng đội trưởng của Rooney khi anh ta lên nhận cúp
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 7
      Rooney đeo băng đội trưởng để nhận danh hiệu, John Terry chưa từng làm điều đó
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 8
      Rooney "đóng bộ" hoàn hảo với chiếc băng đội trưởng để nhận cúp, về việc này Terry có thể lên mạng và phản đối trên internet
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 9
      Chúng ta sẽ nói về việc trưng diện quần áo thi đấu đầy đủ của Rooney khi nâng chức vô địch hay điều đó chỉ dành riêng cho John Terry?
      MU: “Ăn hôi” cúp, ngôi sao tủ kính Rooney bị chế giễu - 10
      Trong bóng đá, mọi thứ đều là cơ hội. Rooney đã có thêm một lần nâng Cúp nhiều hơn 1 lần so với Smalling 
      Theo G.T (Tổng hợp Independent) (Khám phá)

      Không phải Pogba, Ibrahimovic mới là bản hợp đồng thành công nhất của M.U

      0 Tân Lam
      Ibrahimovic chính là bản hợp đồng thành công nhất của M.U mùa này /// Reuters

      Ibrahimovic chính là bản hợp đồng thành công nhất của M.U mùa nàyReuters
      Trong khi Paul Pogba, bản hợp đồng kỷ lục thế giới im hơi lặng tiếng trong trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Manchester United (M.U) và Southampton thì Zlatan Ibrahimovic, người đến theo dạng chuyển nhượng tự do lại tỏa sáng.
      Hồi mùa hè vừa qua, M.U đã chi ra rất nhiều tiền để mang về một loạt gương mặt mới. Nổi bật trong số này là Pogba, người đã tốn của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" 89 triệu bảng, một mức giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới.
      Ibrahimovic cũng đến với sân Old Trafford hồi mùa hè qua nhưng không gây nhiều sự chú ý như vậy. Bởi anh ký hợp đồng với M.U theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với PSG. Người hâm mộ M.U cũng không thật sự kỳ vọng nhiều vào tiền đạo người Thụy Điển bởi anh đã 35 tuổi và mới lần đầu chơi bóng tại Anh. 

      Không phải Pogba, Ibrahimovic mới là bản hợp đồng thành công nhất của M.U - ảnh 1

      tin liên quan

      Ibrahimovic: 'Tôi mới là người đặc biệt'
      Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã dành những lời tán dương cho chính bản thân mình sau khi lập cú đúp giúp Manchester United (M.U) giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh.
      Tuy nhiên, Ibrahimovic đã ngay lập tức để lại ấn tượng. Anh ghi bàn ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên giúp M.U giành Siêu Cúp Anh khi đánh bại Leicester với tỷ số 2-1. Tiếp đó là một loạt bàn thắng tại Premier League.
      Những cầu thủ lớn luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Nhìn Ibrahimovic thi đấu, người hâm mộ M.U lại nhớ đến Eric Cantona. Quả thật giữa hai người có rất nhiều điểm chung: cá tính mạnh mẽ, có thể xốc dậy tinh thần của đồng đội, luôn biết cách ghi bàn trong những thời điểm quan trọng.
      Không phải Pogba, Ibrahimovic mới là bản hợp đồng thành công nhất của M.U - ảnh 2
      Ibrahimovic mang về danh hiệu vô địch Cúp Liên đoàn cho M.U Reuters
      Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua, Ibrahimovic chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho M.U. Tiếp đó, khi mà Southampton đang vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng ở đầu hiệp 2 và trận đấu tưởng chừng như sẽ phải bước vào hiệp phụ thì tiền đạo người Thụy Điển một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng.
      Ngược lại với Ibrahimovic, Pogba tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt. Ở một trận đấu có tính chất quyết định như trận chung kết, tiền vệ người Pháp lại không để lại dấu ấn nào, hệt như khi anh cùng tuyển Pháp thi đấu trận chung kết EURO 2016 với Bồ Đào Nha.
      Không phải Pogba, Ibrahimovic mới là bản hợp đồng thành công nhất của M.U - ảnh 3
      Pogba (phải) đã không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu vừa qua Reuters
      Công bằng mà nói, Pogba thi đấu không quá tệ trong lần thứ 2 khoác áo M.U. Nhưng nếu hỏi người hâm mộ M.U rằng anh đã xứng đáng với số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới hay chưa thì câu trả lời nhiều khả năng sẽ là "chưa".
      Vẫn còn quá sớm để nhận định rằng Pogba có thành công với M.U hay không bởi đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên anh trở lại Premier League. Tuy nhiên, trước mắt thì anh sẽ phải đứng sau cái bóng của người đồng đội Ibrahimovic.

      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn

      Luna |
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn

      Tuy chưa phải là gương mặt nổi trội để triệu người biết tới, nhưng với những gì Nguyễn Thu Hiền đang có được, chị cũng được xem là mục tiêu "mơ ước" của không ít chị em.

      Vốn xuất thân là một biên tập viên chuyên phỏng vấn và giao lưu với những Hoa hậu, diễn viên hay ca sỹ nổi tiếng nhưng chị Nguyễn Thu Hiền (nickname Hien NT) lại chọn con đường trở thành doanh nhân thay vì đi theo ánh hào quang của showbiz.
      Hiện là giám đốc một công ty nghiên cứu thị trường, marketing và sáng tạo với hơn 10 năm hoạt động trong nghề nhưng chị vẫn giữ được vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo.
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn - Ảnh 1.
      Nói về những gì mình đã đạt được, nữ giám đốc trẻ chỉ đưa ra vài lời nhận định đầy khiêm tốn: "Với những gì đã làm được cho tới thời điểm hiện tại, tôi biết rằng mình còn phải nỗ lực và học hỏi thêm rất nhiều thứ.
      Có thể đứng vững sau 10 năm công tác, đối với tôi đó chỉ được xem như một thành công ban đầu và con đường phía trước khi ngày càng có nhiều hơn những đối thủ cạnh tranh, đó mới thực sự là thử thách lớn cần phải vượt qua".
      Ngoài công việc kinh doanh, chị còn là một fashionista với mong muốn mang những ý tưởng sáng tạo của mình để xây dựng nên phong cách cho những nữ doanh nhân không chỉ tài giỏi mà còn cá tính và xinh đẹp.
      Chia sẻ đôi chút về bí quyết gìn giữ nhan sắc của mình, chị Thu Hiền tiết lộ: "Một phần vì tính chất công việc, sự sáng tạo và làm mới bản thân là điều tôi luôn hướng tới.
      Thêm nữa, bạn nên tập cho mình có một nếp sống sinh hoạt điều độ và tinh thần luôn vui tươi, điều này chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả tốt".
      Một số hình ảnh khác của chị Thu Hiền:
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn - Ảnh 2.
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn - Ảnh 3.
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn - Ảnh 4.
      Nữ giám đốc thành công và xinh đẹp, điều mà chị em nào cũng muốn - Ảnh 5.
      Tân Lam
      ời người khóc. Nhưng rồi cuối cùng, lại chỉ còn đôi bạn già giữa khung cảnh tuyết trắng nơi xứ người.
      ảnh 1Chí Tài sát cánh cùng Hoài Linh trong "Dạ cổ hoài lang"
      Poster và trailer có thêm nhiều hình ảnh mới mà vở kịch “Dạ cổ hoài lang” không có. Nếu như kịch “Dạ cổ hoài lang” chỉ tập trung vào thời hiện tại ở Mỹ của ông Tư với bối cảnh sân khấu đơn giản, đầy tính ước lệ, thì bộ phim còn đưa khán giả đi sâu hơn vào thời quá khứ với chuyện tình tay ba. Điều gì xảy ra khi đôi bạn thân cùng yêu một người, liệu nó có ảnh hưởng đến tình bạn sắt son của họ? Với câu chuyện tình lãng mạn, bộ phim có thêm nét mơ mộng, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.
      ảnh 2Diễn viên Đình Hiếu tái ngộ khán giả trong phim
      Ngoài Chí Tài là bạn diễn ăn ý của Hoài Linh, bộ phim đánh dấu sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đang tạo dựng được những dấu ấn nhất định trong thị trường điện ảnh Việt gần đây như: Đình Hiếu (“Cho em gần anh thêm chút nữa), Will 365 (“Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể”).
      Diễn viên nhí triển vọng Thanh Mỹ và Trọng Khang của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tiếp tục tái ngộ, nhưng lần này cậu bạn đồng hành tạo nên bộ ba không phải là Thịnh Vinh mà là bé Ben, con nuôi của Hoài Linh. Đây cũng là lần đầu Trọng Khang và bé Ben thử sức với những cảm xúc rung động thuở đầu đời phức tạp hơn hình ảnh trẻ con trước đây của mình.
      ảnh 3Diễn viên Chí Tài
      Bộ poster nhân vật cá tính
      Trọng Khang gây tiếng vang với hiện tượng điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” năm 2015 và nhanh chóng trở thành diễn viên nhí triển vọng. Đến với “Dạ Cổ Hoài Lang”, Trọng Khang đảm nhận vai Tư Lành lúc nhỏ, một nhân vật hiền lành, giàu tình cảm và đã biết rung động đầu đời – một thử thách mới cho cậu diễn viên nhí này.
      ảnh 4Diễn viên nhí Thanh Mỹ
      Hoàng Quân – hay còn được biết với tên Bé Ben – cùng từng gây sốt với nét diễn tinh tế trong "Lửa Phật". Là con nuôi Hoài Linh, nhưng Hoàng Quân lại đóng vai Năm Triều (Chí Tài) lúc nhỏ. Vẻ lém lỉnh của Quân phù hợp và thống nhất với tính cách “nói chuyện đâm ghe” của ông Năm ngay cả khi về già.
      ảnh 5Trọng Khanh tiếp tục là gương mặt trẻ được lựa chọn
      Sau Mận buồn bã của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và đạo tặc nhí lém lỉnh trong “Siêu trộm”, kinh nghiệm lẫn tính cách vui vẻ của Thanh Mỹ giúp cô bé dễ dàng đảm nhận vai Út Trong trong sáng – tình yêu đầu của cả Tư Lành và Năm Triều.
      Tư Lành quả thật rất… lành, như nụ cười của Đình Hiếu – diễn viên đảm nhận vai diễn thời trẻ. Chính nụ cười này và giọng ca ngọt ngào đã giúp Tư Lành thành công rước Út Trong về dinh.
      ảnh 6Will 365 xuất hiện khác lạ trong "Dạ cổ hoài lang"
      Khác với vẻ tươi cười lém lỉnh của Hoàng Quân, Will 365 lại có vẻ rất kiêu kì trong bộ vía đậm chất “công tử miền Tây”. Chi tiết này hé lộ sự khác biệt về gia thế của Năm Triều và Tư Lành, qua đó lí giải tính cách thoải mái của ông Năm so với tính khắc khổ của Tư Lành khi về già.
      Oanh Kiều là cái tên khá mới mẻ trên màn ảnh rộng, nhưng lại được đông đảo khán giả truyền hình biết đến vai diễn Hai Đợi trong “Sông phố nhà ghe”, vừa đạt giải thưởng “Ngôi sao xanh”. Có duyên với hình ảnh cô thôn nữ miền Tây Nam bộ, Út Trong của Oanh Kiều ngây thơ, trong sáng nhưng cũng rất chung tình. 
      ảnh 7
      Tạm biệt cảnh đồng quê nồng ấm, hai poster của Tư Lành (Hoài Linh) và Năm Triều (Chí Tài) lúc về già lại nhuốm màu lạnh lẽo. Cùng nhau trải qua tuổi ấu thơ và thời thanh niên cùng nhau, bất chấp một cuộc tình tay ba và gia thế khác biệt, Tư Lành và Năm Triều vẫn là bạn chí cốt khi ở phương trời xa. Nhưng với tính “nói chuyện đâm ghe” của mình, ông Năm dễ thích nghi với cuộc sống ở đây hơn trong khi ông Tư vẫn luôn đau đáu nghĩ về quê nhà.
      ảnh 8
      Câu chuyện của "Dạ cổ hoài lang" chưa bao giờ cũ kĩ dù đã 22 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt. Bởi dù sống ở đâu, ai cũng có một góc quê hương trong tim mình nhưng không phải lúc nào cũng nhận thức trọn vẹn về nó.
      Câu hỏi của Tammy – cháu gái ông Tư: “What is quê hương? Your quê hương is totally strange to me” ở cuối trailer khuấy động lên một dấu hỏi về nguồn cội mà nếu không biết nó, “sẽ không lớn nổi thành người”.
      Phim "Dạ cổ hoài lang" do Galaxy Distribution phát hành, dự kiến khởi chiếu 24/03/2017.

      Một ngày của Nhật hoàng Akihito

      Một ngày của Nhật hoàng Akihito thường bắt đầu vào 6h30 sáng với rất nhiều hoạt động khác nhau, từ tham gia các công việc nhà nước cho đến nghiên cứu khoa học.

      mot-ngay-cua-nhat-hoang-akihito
      Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: AP
      Vương triều Nhật Bản bắt đầu từ năm 660, khi hoàng đế Jimmu lên ngôi, trở thành nhà vua đầu tiên của đất nước. Nhà vua Akihito là hoàng đế thứ 125 của Nhật Bản. Ông lên ngôi ngày 7/1/1989 sau khi Nhà vua Hirohito (Nhật hoàng Chiêu Hòa) qua đời.
      Kể từ khi lên ngôi, Nhà vua Akihito cùng với Hoàng hậu Michiko đã thực hiện nhiều công việc chính thức như một "biểu tượng quốc gia và đoàn kết dân tộc".
      Những hoạt động nhà nước của Nhật hoàng được quy định trong hiến pháp bao gồm bổ nhiệm thủ tướng và chánh án tòa án nhân dân tối cao, phê chuẩn chức vụ bộ trưởng cùng những quan chức cấp cao khác, triệu tập quốc hội, công bố luật và các điều ước.
      Nhà vua cũng trao tặng tước hiệu, phê duyệt quốc thư trao cho các đại sứ Nhật đi nhiệm kỳ ở nước ngoài, đồng thời nhận trình quốc thư từ các đại sứ nước ngoài đến Nhật Bản. Trong các vấn đề quốc sự, Nhà vua thực hiện các hoạt động dựa trên sự tư vấn và chấp thuận của chính phủ, theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.
      Sở thích đi dạo quanh Hoàng cung của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
      Theo trang Asian History, một ngày bình thường của Nhật hoàng Akihito bắt đầu vào 6h30. Sau khi thức dậy, ông xem tin tức trên tivi rồi dạo quanh Hoàng cung ở Tokyo cùng Hoàng hậu Michiko.
      Nếu thời tiết không thuận lợi, Nhật hoàng sẽ đi dạo trên chiếc xe Honda Integra hơn 15 năm tuổi. Nhật hoàng tuân thủ mọi luật lệ giao thông ngay cả khi những con đường bên trong Hoàng cung đều cấm các phương tiện bên ngoài.
      Giữa ngày, Nhật hoàng bận rộn với các công việc nhà nước như tiếp đón đại sứ, trao tặng phần thưởng hoàng gia hay thực hiện các bổn phận của một giáo sĩ Shinto. Nhật hoàng cũng có thể dành thời gian nghiên cứu sinh học. Nhật hoàng là một chuyên gia tầm cỡ quốc tế về cá bống, đã viết 38 bài báo khoa học về chủ đề này.
      Nhật hoàng Akihito phát hiện ra giống cá bống trắng mới trên thế giới tại một nhánh sông Cần Thơ (khi làm luận án tiến sĩ nghiên cứu về cá ở miền Nam Việt Nam những năm 1970) và đã gửi tặng tiêu bản mẫu cá bống này cho Bảo tàng Động vật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Bảo tàng Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên) năm 1974.
      Hầu hết các buổi tối, Nhật hoàng thường tham dự các buổi tiệc chiêu đãi. Ngoài ra, Nhật hoàng và Hoàng hậu còn thích xem những chương trình về tự nhiên trên tivi và đọc một số tạp chí Nhật Bản.
      Ngày cuối tuần, Nhà vua và Hoàng hậu có thể chơi môn thể thao cả hai cùng yêu thích là tennis. Chính trận đấu tennis với ông Akihito năm 1957 đã khiến bà Michiko trở thành thường dân đầu tiên lên làm hoàng hậu Nhật Bản.
      Hàng năm, noi theo gương vua cha, Nhà vua Akihito còn tự mình trồng và thu hoạch lúa. Hoàng hậu Michiko trong khi đó nuôi tằm bằng lá dâu tại trung tâm nuôi tằm Hoàng cung.
      Hoàng hậu Nhật Bản trồng dâu nuôi tằm
      Nhật hoàng và các thành viên trong hoàng thất không cần dùng đến tiền. Họ không bao giờ trả lời điện thoại di động. Nhật hoàng và Hoàng hậu còn hạn chế sử dụng mạng Internet. Tất cả nhà cửa, đồ nội thất của Nhật hoàng đều thuộc về nhà nước. Vì thế, thực tế Nhật hoàng và Hoàng hậu không sở hữu bất kỳ tài sản cá nhân nào.
      Chế độ quân chủ lâu đời của Nhật Bản thường được nhắc đến với hình ảnh tượng trưng là "Ngai vàng Hoa cúc". Trên thực tế, có một ngai vàng hoa cúc thật. Đó là một chiếc ghế được trang trí công phu, gọi là takamikura, được các hoàng đế ngồi lên trong lễ đăng quang.
      Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko dự kiến thăm Việt Nam một tuần, bắt đầu vào ngày 28/2, nhằm thúc đẩy thiện chí quốc tế.
      Vũ Hoàng

      Lotte ra quyết định chuyển sân golf cho quân đội bố trí THAAD, Trung Quốc phản ứng gay gắt

      Hải Võ |
      Lotte ra quyết định chuyển sân golf cho quân đội bố trí THAAD, Trung Quốc phản ứng gay gắt
      Ông Cảnh Sảng (Ảnh: BNGTQ)

      Bộ ngoại giao Trung Quốc phản ứng ngay sau khi nhận tin về diễn biến mới nhất việc triển khai lá chắn tên lửa Mỹ tại Hàn Quốc.

      Bộ quốc phòng Hàn Quốc chiều 27/2 xác nhận tập đoàn Lotte triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị cùng ngày, thông qua phương án đổi đất, chuyển sân golf Seongju cho quân đội nước này sử dụng để bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
      Sau khi thỏa thuận được ký kết chính thức giữa hai bên, hoạt động thiết kế và thi công sẽ nhanh chóng khởi động, dự kiến hoàn thành việc triển khai THAAD trong vòng 5-7 tháng, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay.
      Ít phút sau khi có thông tin từ phía Hàn, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng đã tuyên bố Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" và "bất bình mạnh mẽ".
      Đại diện chính phủ Trung Quốc chỉ trích Mỹ-Hàn thúc đẩy bố trí THAAD trên bán đảo Triều Tiên "phá vỡ nghiêm trọng cân bằng chiến lược khu vực, tổn hại lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia liên quan, bao gồm Trung Quốc, gây bất lợi cho hòa bình và ổn định của bán đảo".
      "Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh và thông cảm mối quan ngại hợp lý về an ninh của các bên, nhưng an ninh của một quốc gia không thể xây dựng trên cơ sở tổn hại an ninh nước khác. Rất đáng tiếc là phía Hàn Quốc phớt lờ lợi ích của Trung Quốc và cố chấp bắt tay với Mỹ để thúc đẩy lộ trình bố trí [lá chắn tên lửa]," Cảnh Sảng nói.
      Ông Cảnh đe dọa "Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để gìn giữ lợi ích an ninh", và "Mỹ, Hàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ đó".
      "Chúng tôi thúc giục mạnh mẽ các bên liên quan chấm dứt lộ trình bố trí tên lửa, không bước xa hơn trên con đường sai lầm này."
      Hồi giữa tháng 2, Lotte cho biết chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ dự án công viên chủ đề trị giá 3 nghìn tỷ Won (khoảng 2,6 tỷ USD) do tập đoàn này đầu tư ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
      Đây là trở ngại mới nhất mà Lotte gặp phải ở Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng các biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì kế hoạch triển khai THAAD.
      theo Trí Thức Trẻ

      Thưởng nóng ban chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

      Dân trí Chiều 27/2, UBND tỉnh và Giám đốc Công an Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa.

      >> Triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay
      Theo báo cáo của Ban chuyên án, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, do các đối tượng người Việt Nam câu kết với một số đối tượng bên Lào thực hiện. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lập chuyên án 217C để đấu tranh, triệt xóa.
      Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án
      Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án
      Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 26/2, Ban Chuyên án đã phá án, tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng Chẹo Thị Phới, Chẹo Văn Mãn, đều ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Phan Thị Phàm, ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội.
      Ghi nhận thành tích, chiến công của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án; Giám đốc Công an tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng; Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa cũng thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án…
      Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án
      Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án
      Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và TAND tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa cần phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.
      Duy Tuyên

      Vì sao 4 người trong gia đình chết cháy không thể thoát ra?

      20:12, Thứ Hai, 27/02/2017 (GMT+7)
      Cơ quan chức năng nhận định, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cả 4 nạn nhân đều đã ngủ say, trong khi cửa đều được khóa chặt.
      Liên quan tới vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại căn nhà số 84/31, đường 30/4, tổ 6, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bộ Công an đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
      Nạn nhân là vợ chồng anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre), cùng 2 con là bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi).
      Căn nhà nơi gia đình anh Diệp sinh sống
      Căn nhà nơi gia đình anh Diệp sinh sống
      Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương, diện tích căn nhà rộng khoảng 80m2, trong đó diện tích cháy 20 m2. Chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình.
      Phó giám đốc cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương Đại tá Nguyễn Văn Dựt cho hay, nhận định ban đầu nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể do chập điện.
      Cũng theo Đại tá Dựt, ngôi nhà gia đình anh Diệp sinh sống là nhà cấp 4, có gác lửng bên trong.
      Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cửa chính đã khóa chặt, nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Trong khi vụ cháy được phát hiện muộn, khi lực lượng đến hiện trường thì lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.
      Các vật dụng trong nhà bị thiêu rụi
      Các vật dụng trong nhà bị thiêu rụi
      Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng nhận định khả năng cả 4 thành viên trong gia đình đã ngủ sâu.
      Cháy lớn đã khiến khói bao phủ dày đặc, vì thế các nạn nhân đã bị ngạt khói, dẫn tới tử vong nên không có biểu hiện phản kháng khi vụ việc xảy ra.
      Sau khi xảy ra sự việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.
      UBND TP Thủ Dầu Một hỗ trợ 20 triệu đồng và phường Phú Hòa hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 8 triệu đồng.
      Theo VietNamNet

      Tạm đình chỉ vụ án với nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank

      Hà Văn Thắm tại tòa
 /// Ảnh: Minh Quân

      Hà Văn Thắm tại tòa Ảnh: Minh Quân
      Đến giờ thì căn cứ tàu ngầm ở Cam Ranh đã có đủ từ trung tâm huấn luyện hiện đại cùng dãy nhà ăn ở khang trang, khu thể thao đa năng, bệnh xá... Chính ủy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Nguyễn Hữu Minh khái q
      “Năm 1986, khi chúng tôi từ Liên Xô (cũ) về Cam Ranh chờ nhận tàu ngầm diezen project 613, nơi đây chỉ có 2 cầu cảng với các thiết bị cũ kỹ. Giờ vào lại Cam Ranh, thấy cầu cảng được xây dựng lại và những tàu ngầm Kilo 636 thế hệ mới sừng sững neo đậu. Niềm mơ ước của lứa thủy thủ tàu ngầm VN 35 năm trước đã thành hiện thực”, trung tướng Trần Quang Khuê, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, xúc động nói.
      Lính tàu ngầm đi… làm đường
      Đại tá Nguyễn Đôn Hòa trước khi rời ghế Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật hải quân về nghỉ hưu tại TP.HCM đã có nhiều năm làm Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, nên rất rành rẽ những chuyện của đơn vị tàu ngầm 182 ngày xưa và 189 ngày nay.
      Ông Hòa kể đầu tháng 5.1986, khung hải đội và kíp thủy thủ khung tàu 1 về nước, mọi người nghỉ phép được chừng 3 tuần thì có lệnh tất cả tập trung sớm tại TP.Hải Phòng để nhận nhiệm vụ. Tại đây, toàn đơn vị được động viên, quán triệt nhiệm vụ, sau đó hành quân vào căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) để xây dựng “căn cứ tàu ngầm". Thời điểm đó, cơ sở vật chất ban đầu bảo đảm cho tàu ngầm hoạt động gần như là con số 0.
      “Thời gian đầu thì còn lạc quan tin tưởng lắm, nhưng đợi từ tháng này sang tháng khác vẫn không thấy tàu về, một số anh em bắt đầu nảy sinh bệnh tư tưởng này nọ. Chỉ huy hải đội phải đưa ra việc “rèn luyện thể lực” bằng cách... hành quân chạy bộ. Thậm chí, bộ đội tàu ngầm còn phải vác cuốc xẻng, xà beng làm đường trong căn cứ”, đại tá Hòa kể. Chờ lâu sợ… hỏng tay, chỉ huy đơn vị phải đề nghị cho bộ phận vũ khí dưới nước, do đại úy Lê Khắc Khánh (trưởng ngành 2), về xưởng trạm ngư lôi Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để thực tập và ôn luyện cho... đỡ quên thao tác.
      Đại tá Trần Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Bảo đảm hàng hải Quân chủng Hải quân, nguyên Phó thuyền trưởng khung tàu ngầm 1, hồi tưởng những năm 1986 - 1987, tình hình kinh tế đất nước càng khó khăn, công tác bảo đảm kỹ thuật và đời sống bộ đội rất vất vả. Tháng 10.1987, Hải đội tàu ngầm 182 bị giải thể kết thúc nhiệm vụ. Một số được điều động về các đơn vị hải quân, phần lớn thủy thủ phục viên xuất ngũ… “Ai cũng luyến tiếc bởi bao năm tuyển chọn, đào tạo công phu mới được đội ngũ cán bộ, thủy thủ tàu ngầm có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầy tâm huyết. Sự nuối tiếc đeo đẳng chúng tôi suốt mấy chục năm, mãi tới khi Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký Quyết định số 2180/QĐ-BQP (20.6.2011) thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189, anh em mới yên tâm”, đại tá Thịnh kể.
      Hiện đại như 189
      Trung tướng Trần Quang Khuê, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, gắn bó với các hoạt động thăng trầm của binh chủng tàu ngầm VN gần như cả đời binh nghiệp. Năm 1982, khi Hải đội tàu ngầm 182 được thành lập, ông đeo cấp hàm đại úy hải đội trưởng và đầu những năm 2000, ông được Bộ Quốc phòng giao trực tiếp tham gia xây dựng đề án thành lập binh chủng tàu ngầm, đặc trách các công việc liên quan đến tổ chức triển khai, kiểm tra nghiệm thu… từ đào tạo huấn luyện cho đến tiếp nhận bố trí thiết bị khí tài của Lữ đoàn tàu ngầm 189. “Lẽ ra tôi nghỉ hưu năm 2009, nhưng vì thành lập đơn vị tàu ngầm mà Bộ giữ lại đến 2014, khi đã tiếp nhận 2 tàu Kilo 636 đầu tiên và anh em đặc trách quen việc, tôi mới được nghỉ”, trung tướng Khuê cười và tâm đắc: “Hồi xưa chúng tôi học tàu ngầm 613 toàn theo phương pháp thủ công. Giờ bộ đội được huấn luyện mô phỏng với trang thiết bị hiện đại từ ở trên bờ, vừa đảm bảo tuổi thọ trang thiết bị, vừa sát với thực tế chiến đấu”.
      Gần 2 năm sau ngày Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập, ngày 29.5.2013 tại Cam Ranh, Quân chủng Hải quân mới công bố thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 với nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện, làm chủ các tàu ngầm Kilo 636 và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao. Trước đó, các đơn vị hải quân cũng lần lượt được tiếp đón các đoàn công tác về tuyển chọn cán bộ chiến sĩ vào bộ đội tàu ngầm. Ngoài các kiểm tra thông thường, thủy thủ tàu ngầm phải thực hiện bài kiểm tra tiền đình và khả năng chịu được áp lực lớn.
      Đại tá Lê Đăng Vân, Phó giám đốc Viện Y học hải quân kể: “Thí sinh được đưa lên vòng xoay hoặc ghế xoay. Sau 10 phút quay nếu vẫn đủ tỉnh táo và thăng bằng để trở về bàn giám khảo, trả lời chính xác các câu hỏi thì mới đạt yêu cầu về tiền đình”. Do thủy thủ phải đủ sức khỏe và thể trạng tốt để chịu được áp lực lớn bên trong tàu ngầm khi lặn ở độ sâu hàng trăm mét, nên bài kiểm tra áp lực rất tỉ mỉ: 3 - 5 thí sinh được đưa vào thùng kín, khí được đưa vào thùng liên tục (tương đương với áp suất ở dưới nước). Không khí trong thùng sẽ trở nên quánh đặc nếu như tiếp tục được bơm vào và khi đó các thí sinh thay vì hít thở, phải “uống” từng luồng khí. Nếu quá sức chịu đựng, có thể bấm nút xin ra ngoài...
      Đến giờ thì căn cứ tàu ngầm ở Cam Ranh đã có đủ từ trung tâm huấn luyện hiện đại cùng dãy nhà ăn ở khang trang, khu thể thao đa năng, bệnh xá... Chính ủy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Nguyễn Hữu Minh khái quát: Sáng dậy là thủy thủ tàu ngầm phải chạy 3.000 m, sau đó mới vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi xuống tàu huấn luyện chuyên sâu. Buổi chiều, các thủy thủ phải luyện bơi, đi cầu sóng, quay lồng sắt, bóng chuyền... Duy nhất trong các đơn vị QĐND VN, Lữ đoàn tàu ngầm 189 được đầu tư 10 sân bóng chuyền, 2 sân bóng rổ, 1 bể bơi lớn, 2 sân tennis, 4 sân bóng đá mini, 3 bãi thể thao đặc chủng.
      Tự huấn luyện thủy thủ

      Đầu tháng 1.2017, khi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, đại tá Hoàng Lương Ngọc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 Hải quân, cho biết ngoài huấn luyện cho các kíp tàu ngầm chính, lữ đoàn đã đào tạo thành công kíp tàu ngầm số 7. Các thủy thủ của kíp tàu này đủ khả năng đảm nhiệm thay thế các kíp tàu ngầm chính thức. “Hiện lữ đoàn tiếp tục đào tạo thêm 2 kíp tàu ngầm mới. Chúng ta đủ năng lực và khả năng đào tạo các thủy thủ tàu ngầm mà không cần phải gửi đi học ở nước ngoài”, đại tá Ngọc khẳng định.
      Mai Thanh Hải - Độc Lập

      Facebook hãy coi chừng, Youtube vừa bị yêu cầu xử phạt vì vi phạm luật pháp Việt Nam

      Chu Lang , Theo Trí Thức Trẻ   22 giờ trước

      Cụ thể, Bộ VHTT&DL sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt Youtube hành vi không thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định của 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

      Mới đây, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi Bộ TT&TT về việc kiểm tra và xử phạt Youtube, thuộc phạm vi quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
      Bộ VHTT&DL cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong trường hợp trang thông tin điện tử xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam thì phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Bộ VHTT&DL về: "Tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo; Ngành nghề kinh doanh chính của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo".
      Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, YouTube vẫn chưa thực hiện các thủ tục trên. Do đó, Bộ VHTT&DL sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt Youtube theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
      Trước đó, trả lời báo điện tử VietNamNet, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cho biết, trong thời gian qua, Bộ TT&TT trực tiếp là Cục PTTH&TTĐT đã phát hiện và giám sát một số nội dung quảng cáo chèn vào các video YouTube có nội dung phản cảm, bạo lực, tuyên truyền các thông tin xuyên tạc sự thật, chống phá nhà nước Việt Nam và bôi xấu hình ảnh các lãnh tụ, nguyên thủ của Việt Nam qua các thời kỳ.
      Theo ông Do, sau một quá trình theo dõi, giám sát, cơ quan chức năng phát hiện 2 tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên YouTube:
      - Thứ nhất, các clip có nội dung xấu độc trên YouTube lại xuất hiện quảng cáo của các nhãn hàng đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, ví dụ như sản phẩm Vaseline, Comfort (Unilever); sản phẩm Pampers, Ariel (P&G); Vinhomes; Sendo (FPT), Samsung Việt Nam, Yamaha…
      - Thứ hai, dù người sử dụng đang xem các nội dung giải trí lành mạnh trên YouTube, chẳng hạn như ca nhạc trong nước, tính năng gợi ý video liên quan (Suggest) ở bên phải giao diện màn hình YouTue vẫn cố tình giới thiệu kèm thêm các clip chứa nội dung xấu độc, chống phá nhà nước Việt Nam.
      "Các nội dung quảng cáo nói trên đều đã được đăng ký, kiểm duyệt và cấp phép quảng cáo tại thị trường Việt Nam, có nội dung lành mạnh và đã xuất hiện trên các báo điện tử, các đài truyền hình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các nội dung quảng cáo này lại được phát trong các clip xấu độc trên YouTube, có thể ngay đầu clip hoặc chèn giữa hay cuối nội dung clip.
      Qua nghiên cứu phân tích, cơ quan chức năng của Bộ TT&TT nhận thấy đây là sai phạm nghiêm trọng cần xử lý ngay. Việc xử lý các sai phạm này không chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, mà cần cả sự phối hợp của các bộ ngành khác, chẳng hạn như Bộ VHTT&DL", đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết.
      Liên quan đến vấn đề ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân cung cấp các nội dung xấu, độc trên Internet, ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Thông tư 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam (gọi là hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới).
      Có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 15/2/2017, Thông tư 38 được đánh giá là cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý, loại bỏ các nội dung có thông tin xấu độc trên môi trường Internet tại Việt Nam. Thông tư 38 quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Đồng thời, Thông tư cũng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam đối với hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.
      Thông tư 38 cũng khẳng định, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng. Việc xác định các thông tin vi phạm cần gỡ bỏ hoặc chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập đến căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72 ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

      34 tuổi, Trường Giang khiến khán giả vừa cười vừa khóc

      Thứ Hai, ngày 27/02/2017 16:50 PM (GMT+7)
      Trường Giang vào vai một cậu bé nhà giàu được nuông chiều khiến khán giả không chỉ cười mà còn phải suy ngẫm.
      Video Trường Giang đóng con nít khiến khán giả vừa cười vừa khóc
      Trong tập 11 của Hội ngộ danh hài phát sóng tối 26.2, Trường Giang cùng với Nam Thư, Trương Thế Vinh, diễn viên Thanh Duy đã có tiểu phẩm mang tên Tình bạn trong sáng trên sân khấu nghiêng.
      Ở tuổi 34, danh hài diện quần yếm nhí nhảnh, ban đầu anh còn khá ngượng ngùng khi tiết lộ mình sẽ vào vai một cậu bé con nhà giàu.
      34 tuổi, Trường Giang khiến khán giả vừa cười vừa khóc - 1
      Trường Giang vào vai cậu bé con nhà giàu ở tuổi 34
      Trong tiểu phẩm, Trương Thế Vinh và Thanh Duy là hai cậu bé con nhà bình thường đang cùng nhau chơi trò siêu nhân. Trường Giang xuất hiện và xin được tham gia cùng hai người bạn. Ban đầu, cậu nhóc con nhà giàu bị các bạn ức hiếp, dụ lấy đồ đẹp và chơi gian lận.
      Nhìn thấy cảnh này, Nam Thư trong vai mẹ của Trường Giang đã rất tức giận. Yêu cầu con trai mình phải về nhà. Nam Thư còn bắt Trường Giang tạo dáng chụp hình đăng lên facebook: “Cu Tí hôm nay tăng được nửa lạng rồi, không uổn công mẹ chăm từng chút một”.
      Trường Giang lén mẹ ở lại làm xiếc cho 2 bạn xem, “cu Tí” trèo lên thành giếng, để 2 chân lên trời nên bị rớt xuống. Trương Thế Vinh và Thanh Duy đã ra tay cứu bạn, vừa lúc đó Nam Thư đến và hiểu nhầm hai đứa bé này đang “hiếp đáp” con trai mình.
      Cô vừa đánh vừa nói: “Tụi bây ở xóm lao động, xóm nhà nghèo lôi kéo con tao phải không” sau đó quay sang Trường Giang  “Mẹ đã nói rồi nha Tí, mẹ cấm con chơi với những thằng bần như vậy mà”.
      34 tuổi, Trường Giang khiến khán giả vừa cười vừa khóc - 2
      Không những mang tiếng cười, Trường Giang còn gây xúc động cho khán giả
      Trường Giang hét toáng và rơi nước mắt: “I don’t like Mom, mẹ cứ bắt con ăn cái này, mặc cái kia, còn bắt con ngủ hoài, con đâu phải heo đâu, con là con nít mà, mẹ phải cho con sống đúng với lứa tuổi của con”.
      Nam Thư nhận ra mình đã bắt ép con trai quá nhiều nên cuối cùng cũng cho con được chơi cùng bạn bè mà không kì thị ai nữa. Vở kịch không những mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa nhắc nhở các bậc phụ huynh phải thấu hiểu tâm lý của con mình hơn nữa.
      Theo Linh Võ (Dân Việt) 

      TP.HCM quyết làm nhà giá rẻ

      Một dự án nhà ở xã hội vừa giao nhà tại TP.HCM có giá bán hơn 14 triệu đồng/m2
 /// Ảnh: Ngọc Dương

      Một dự án nhà ở xã hội vừa giao nhà tại TP.HCM có giá bán hơn 14 triệu đồng/m2 Ảnh: Ngọc Dương
      Tại hội thảo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ ở TP.HCM, do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức ngày 27.2, lãnh đạo TP khẳng định quyết tâm làm nhà giá rẻ bằng nhiều giải pháp.
      Không phát triển đại trà nhà 100 triệu
      Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, TP hoàn toàn có thể làm được nhà giá siêu rẻ như ở Bình Dương tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn đã có sẵn hệ thống hạ tầng giao thông, các tiện ích, dịch vụ cơ bản như: trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công viên... như: khu chế xuất Linh Trung 1, 2, 3 (326 ha), khu Công nghệ cao (913 ha), công viên phần mềm Quang Trung (43 ha), ĐH Quốc gia TP.HCM (647 ha), khu chế xuất Tân Thuận (320 ha). “TP có thể làm được nhà ở xã hội (NOXH) 30 m2 (gồm 20 m2 sàn và 10 m2 gác lửng), có giá bán từ 100 - 200 triệu đồng/căn tương đồng như tỉnh Bình Dương. TP có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ dạng này, nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được, chiếm khoảng 1% người có nhu cầu”, ông Châu tính toán.
      Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết theo điều tra khảo sát vào tháng 10.2016 của Viện Nghiên cứu phát triển TP thì có đến 80.000 hộ có nhu cầu NOXH, nhà thu nhập thấp. Đa số người dân có nhu cầu nhà ở từ 40 - 60 m2. Khẳng định TP có thể làm được NOXH giá 100 triệu đồng với điều kiện không có chi phí đất đai, không có chi phí hạ tầng và diện tích bình quân 25 m2/căn, nhưng ông Tuấn cho rằng sản phẩm này phù hợp với nhà lưu trú công nhân chứ không khuyến khích phát triển đại trà. Theo ông Tuấn, khảo sát cho thấy người mua chấp nhận mức từ 350 - 750 triệu đồng và trên dưới 1 tỉ đồng/căn. Về phân khúc này, hiện có rất nhiều doanh nghiệp (DN) bất động sản tham gia.
      Có mặt tại hội thảo, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, cho biết với mong muốn đóng góp một phần vào công cuộc giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, cuối năm 2016, Vingroup đã chính thức gia nhập thị trường nhà ở bình dân với thương hiệu bất động sản đại chúng VinCity. Theo đó, trong vòng 3 - 5 năm tới, Vingroup sẽ đồng loạt cung cấp ra thị trường từ 200.000 - 300.000 căn hộ tại 7 đô thị lớn trên toàn quốc. Mỗi căn hộ VinCity có diện tích hợp lý và có giá bán từ 700 triệu đồng trở lên. Thậm chí, tùy theo giá đất phải trả cho địa phương, một số địa bàn sẽ còn điều chỉnh giá bán căn hộ thấp hơn. Đơn cử như tại Hà Tĩnh, Vingroup kỳ vọng giá căn hộ có thể bắt đầu ở mức 450 triệu đồng. Dù giá mềm nhưng với quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích như trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi, giải trí, mua sắm... các khu đô thị VinCity sẽ phục vụ tại chỗ nhu cầu thiết yếu, giảm tải đáng kể cho hạ tầng tại các khu vực trung tâm. Đặc biệt, cư dân VinCity sẽ được hưởng đầy đủ hệ thống dịch vụ như của Vinhomes, y tế sẽ theo tiêu chuẩn của Vinmec. Riêng phần các trường học thì có thể sẽ là Vinschool, hoặc là trường công, hoặc là trường liên kết với Vinschool.
      Liên kết để giảm giá
      Một trong những giải pháp để làm nhà giá rẻ được đưa ra tại hội thảo là liên kết 4 nhà, chủ đầu tư, công ty xây dựng, nhà cung cấp vật tư và nhà nước. Theo đó, ông Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty xi măng Hà Tiên, cam kết sẽ tham gia chương trình với hình thức bán xi măng bằng giá thành nếu TP hỗ trợ thu hồi được nợ. Ngoài xi măng Hà Tiên, theo thông tin từ Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Tổng công ty xi măng cam kết hạ giá 300.000 đồng/tấn để làm NOXH.
      Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP, kể: “Tôi rất cảm động là có 3 DN đến gặp tôi xin làm NOXH không lợi nhuận, thậm chí lỗ cũng làm. Nhưng TP cam kết không để DN thiệt thòi, có thể không lợi chỗ này nhưng sẽ có lợi chỗ khác. Như Bí thư Thăng đã làm việc với nhà máy xi măng để được giảm giá 300.000 đồng/tấn. Tôi đang liên hệ công ty sắt thép để đàm phán hạ giá vật tư. Tôi sẽ dùng mối quan hệ của mình để đàm phán với các DN cung cấp vật tư hạ giá, bán với giá tốt nhất nhằm kéo giảm giá NOXH”, ông Khoa cho biết.
      Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định TP sẽ học cách làm nhà siêu rẻ của Bình Dương nhưng không áp dụng máy móc, mà chỉ học cái hay để làm sao giảm giá bán chứ không phải giảm diện tích. "Chúng ta cũng sẽ hình thành thị trường NOXH, có thể được chuyển nhượng tự do chứ không nên bó buộc theo quy định sau 5 năm mới được bán. Quan trọng làm sao bán NOXH cho đúng đối tượng và người dân có quyền chuyển nhượng nếu có điều kiện đổi nhà khác lớn hơn, từ đó hình thành thị trường, mới có thể phát triển NOXH được", ông Thăng nói.
      Tối đa 6 tháng phải xong thủ tục đầu tư

      TP.HCM quyết làm nhà giá rẻ - ảnh 1
      Quan trọng làm sao bán nhà ở xã hội cho đúng đối tượng và người dân có quyền chuyển nhượng nếu có điều kiện đổi nhà khác lớn hơn, từ đó hình thành thị trường, mới có thể phát triển nhà ở xã hội được
      TP.HCM quyết làm nhà giá rẻ - ảnh 2

      Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy

      Đánh giá cao mô hình nhà giá rẻ nhưng theo ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành - công ty đang triển khai một số dự án NOXH cho thuê tại TP, thì ở TP.HCM rất khó làm như Bình Dương khi mà thủ tục hành chính quá nhiêu khê. Như công ty ông đang triển khai một dự án ở Q.Bình Tân đã trình hồ sơ từ tháng 7.2016 nhưng đến nay chưa xong, do chuyển thủ tục từ nhà ở thương mại sang NOXH cho thuê nên hồ sơ chạy lòng vòng.
      Lãnh đạo Công ty Thiên Phát đang làm NOXH cho thuê tại KCN Linh Trung (Q.Thủ Đức) nói thẳng, thủ tục hành chính của TP chậm hơn Bình Dương rất nhiều. Công ty ông làm dự án 30 ha ở Bình Dương mấy tháng là có thể khởi công. Trong khi đó, làm dự án "nhỏ xíu" ở TP.HCM nộp hồ sơ 1 năm nhưng đến giờ mới được cấp chủ trương đầu tư. Một số dự án NOXH tại Q.Bình Thạnh trình 7 năm nay mới cho làm, còn một dự án khác ở Q.12 cũng kéo mấy năm nay chưa xong.
      Cùng nỗi khổ thủ tục, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Quân, cho biết mặc dù đã có đất “sạch”, pháp lý đầy đủ nhưng 2 năm nay, 2 dự án của Hoàng Quân vẫn chưa thể khởi công được do thủ tục hành chính quá nhiêu khê, quy trình quá chậm chạp. Dẫn dự án An Phú Tây, H.Bình Chánh để minh chứng, ông Tuấn kể dự án này đã làm hơn 1 ha, đã được TP chấp nhận chủ trương đầu tư. Do dự án chuyển đổi từ nhà thương mại lên NOXH nên công ty xin tăng hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần. Hồ sơ trình lên UBND H.Bình Chánh duyệt xong phải lên Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sau đó phải được sự đồng ý của UBND TP. Khi UBND TP đồng ý thì chủ trương đầu tư hết hạn. Nay H.Bình Chánh để chắc ăn lại xin ý kiến TP lại từ đầu. Mỗi lần xin ý kiến vậy mất 2 tháng. Nếu vẫn giữ quy trình này thì thủ tục hành chính phải từ 2 năm trở lên.
      Liên quan đến vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa chỉ đạo Sở Xây dựng từ nay sẽ làm đầu mối, các DN chỉ biết Sở Xây dựng. Sở có trách nhiệm đi làm việc với các cơ quan chức năng khác thay DN.
      Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chốt lại vấn đề: “Các bên cần ngồi lại với nhau để làm sao tối đa 6 tháng phải làm xong thủ tục. Hằng tháng, các DN vướng cái gì thì liên hệ trực tiếp với anh Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng), anh Tuấn chủ trì họp giao ban để giải quyết vướng mắc về các dự án nhà ở nói chung, trong đó có dự án NOXH”.
      Đình Sơn


      Danh ca Hương Lan bức xúc trước lời xin lỗi của Việt Hương

      Ý An |
      Danh ca Hương Lan bức xúc trước lời xin lỗi của Việt Hương

      Danh ca Hương Lan tiếp tục vạch ra một số điều chưa chính xác trong bức thư tay xin lỗi của Việt Hương.



      Trưa ngày 28/2, 3 ngày sau khi bị danh ca Hương Lan chê trách về những ngôn từ tục tĩu sử dụng trong lúc dẫn chương trình đám cưới, danh hài Việt Hương đã chính thức gửi lời xin lỗi qua 1 bức thư tay.
      Trong bức thư xin lỗi, Việt Hương giải thích rằng phần trò chơi nhạy cảm danh ca Hương Lan nhắc đến không nằm trong phần nghi thức chính của đám cưới. Lúc ấy đa số khách mời đã về, và sự xuất hiện của chị tại đây nằm trong khuôn khổ 1 buổi tiệc gia đình chứ không man tính trình diễn chuyên nghiệp trước khán giả.
      "Nội dung trò chơi cũng như rất nhiều đám cưới khác tại Mỹ, có phần nhạy cảm vì thường dành cho lớp trẻ", Việt Hương nhấn mạnh.
      Bức thư viết tay của Việt Hương được đa số khán giả đánh giá là rất chân thành. Thậm chí, cô đã tự đưa ra "án phạt" cho bản thân mình là tự cấm túc bản thân không dự tiệc trong 2 năm để chấn chỉnh lại.
      Thế nhưng, ngay trong tối cùng ngày, danh ca Hương Lan tiếp tục viết một bức thư khá dài gửi đến Việt Hương và chỉ ra một số điều chưa đúng trong lời xin lỗi của nữ danh hài này.
      Danh ca Hương Lan bức xúc trước lời xin lỗi của Việt Hương  - Ảnh 1.
      Danh ca Hương Lan bức xúc trước lời xin lỗi của Việt Hương  - Ảnh 2.
      Nội dung bức thư xin lỗi được viết tay của Việt Hương
      Theo lời của Hương Lan, phần trò chơi dung tục dưới sự dẫn dắt của Việt Hương diễn ra "ở lúc sớm tiệc" chứ không phải lúc tiệc tàn.
      Đồng thời cô cũng cho biết, đoạn clip bị tung lên mạng ngày hôm nay vẫn chưa phải là phần dung tục nhất.
      "Em thấy đó, như video clip này đã xuất hiện tràn lan trên mạng thì sẽ còn nhiều video clip khác. Cho dù em có nói là sự kiện nội bộ thì với sự hiện diện của đông người và với công nghệ hiện giờ thì cái gì cũng có thể xuất hiện, và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nếu các em là người biểu diễn mà không thận trọng", Hương Lan viết.
      Trong bức thư, cô còn đưa ra một số lời khuyên với những nghệ sĩ lớp trẻ hơn như Việt Hương để tránh những tiếng xấu cho người làm nghề, nhận được sự trân trọng và yêu mến lâu dài từ khán giả.
      Danh ca Hương Lan cũng cho biết, sở dĩ cô không ngại đụng chạm, công khai viết những chuyện này ra như vậy vì nó đụng chạm đến nghề sân khấu.
      "Trên sân khấu là nơi tạo ra rất nhiều người mà cô yêu quý, cả cô và cha của cô. Cho nên đối với cô đó là nơi thiêng liêng, không thể nào dung tục cho dù có là một sân khấu nhỏ bé, tồi tàn đi chăng nữa", cô tâm sự.
      Đồng thời nữ danh ca cũng cho biết, khi cô đăng tải bức thư, sự việc này cũng xin được kết thúc tại đây.
      Danh ca Hương Lan bức xúc trước lời xin lỗi của Việt Hương  - Ảnh 3.
      Danh ca Hương Lan tiếp tục viết thư gửi Việt Hương
      Dưới đây là toàn bộ bức thư danh ca Hương Lan gửi cho Việt Hương được đăng tải trên Facebook của cô:
      "Việt Hương mến,
      Những lời này chị 2 viết cho riêng em và tất cả cho các em đã và sắp bắt đầu trên con đường biểu diễn trên sân khấu nhân qua sự việc vừa rồi.
      Việc vừa rồi, chị ghi trên trang cá nhân của chị. Ghi cả tên em và Hoài Tâm là vì các em cũng biết tính chị, trước giờ chị luôn thẳng thắn, không hay ám chỉ này nọ. Với chủ ý là bày tỏ ý của chị tới Đình Bảo và những bạn bè, thân hữu mà chị sẽ đến dự những lễ tiệc sau…
      Nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm quá nồng nhiệt của các báo chí và mọi người. Đối với chị, việc này không phải là một scandal hay gì gì, mà có lẽ đã thành ra một thử thách về sau cho các em.
      Em ạ, sân khấu cho dù lớn hay nhỏ, từ rạp lớn cho đến sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng,… hay bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn là sân khấu. Em đứng trên sân khấu cầm micro thì em là người biểu diễn, chị ngồi ở dưới xem thì chị là khán giả của em.
      Là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu trăm đường khó khăn, nếu yêu nghề thì hãy vì tất cả mọi người bên dưới đang chăm chú nhìn lên và lắng nghe em. Những gì em nói, em làm đều tác động đến mọi người bên dưới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ.
      Cái video clip ai đó đã quay trong đêm vừa rồi, chị mới xem và cả thư của em, dường em đã quên mất về thời gian, trò chơi này vẫn còn ở lúc sớm tiệc, em hỏi lại các bạn của em lúc đó xem sao?! Trò chơi đó mới chỉ làm chị phân vân xíu thôi, sau đó là đến đoạn mà em và Hoài Tâm đối đáp tung hứng với nhau bằng:…
      Lúc này đây, người ngồi kề bên chị (em còn nhớ là ai phải không?!), đã quay sang thốt lên với chị: "Trời ơi...", còn chị thì đi về…
      Em thấy đó, như video clip này đã xuất hiện tràn lan trên mạng thì sẽ còn nhiều video clip khác, cho dù em có nói là sự kiện nội bộ thì với sự hiện diện của đông người và với công nghệ hiện giờ thì cái gì cũng có thể sẽ xuất hiện, và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác nếu các em là người biểu diễn không thận trọng.
      Một điều khác, đau hơn, là khi hãy nhìn xem lời khán giả: "Một đám lố lăng tục tĩu, toàn là nghệ sĩ showbiz Việt không đó!"… Các em thấy sao?
      Đối với người Việt mình thôi, từ xưa đến nay, câu "xướng ca vô loài" đối với nghệ sĩ hình như chưa đủ sao? Phải cố gắng thật nhiều, rất khó để người nghệ sĩ vượt lên trên những lời bình phẩm bằng tất cả cái tâm của mình. Nhưng thật dễ dàng để trượt dài xuống sâu hơn tất cả.
      Chị rất bất ngờ khi những câu trạng thái ngắn của chị vừa rồi, khi tràn trên báo chí thì đã nhận được gần như hầu hết những phản ứng thất vọng của rất đông khán giả về hiện trạng biểu diễn hài hiện nay. (Đừng tính FB hay web cá nhân, vì đó là trang riêng, fans luôn yêu mến thần tượng).
      Như vậy thôi, sẽ còn nữa, rất nhiều những phản ứng về âm nhạc và nhiều môn nghệ thuật biểu diễn khác mà chung quy tất cả hướng về người nghệ sĩ biểu diễn. Và tất cả điều đó là dành cho em và các em. Phải làm sao và phải như thế nào?!
      Thời gian của các em còn dài, hãy trở thành những người nghệ sĩ "sạch" để đem đến cho Quý khán thính giả những phút giây giải trí lành mạnh và có ích trong cuộc sống bon chen, mệt mỏi mà mọi người đã phải chịu đựng hàng ngày…
      Chị đã đi gần hết quãng đường nghệ thuật của chị, noi theo học hỏi từ những người đi trước, trải qua nhiều thăng trầm, không còn gì phải tạo danh tiếng này nọ nữa, nhưng các em thì cần.
      Mỗi thời sẽ có mỗi khó khăn khác nhau, sự kiện khác nhau, môi trường khác nhau. Chuyện vừa qua cũng chẳng phải gì, chỉ là một tiếng chuông nhỏ, nhất là đối với nhiều nghệ sĩ trẻ đã sớm may mắn nhận được sự ưu ái của khán thính giả, qua đó hãy soi mình vào khán giả để còn biết trân trọng nghề, trân trọng sân khấu, trân trọng khán thính giả và chính bản thân mình".
      theo Trí Thức Trẻ

      Việt Hương làm điều gì phản cảm khiến danh ca Lan Hương bỏ về?

      Ý An |
      Việt Hương làm điều gì phản cảm khiến danh ca Lan Hương bỏ về?

      Trong clip, Việt Hương đã đem những chuyện phòng the nhạy cảm ra để khuấy động buổi tiệc.

      Cách đây vài ngày, danh ca Hương Lan vô cùng bức xúc chia sẻ trên Facebook về mình phải bỏ về giữa chừng trong một bữa tiệc cưới vì nghe thấy những lời tục tĩu của Việt Hương trên sân khấu.
      Được biết sự việc diễn ra trong tiệc cưới của gia đình nghệ sĩ Đình Bảo. Việt Hương và Hoài Tâm xuất hiện với vai trò là MC chương trình.
      Theo mô tả của danh ca Hương Lan thì 2 MC "diễu cợt quá sức thô tục, "nói dung tục xong rồi tự cười hô hố trên sân khấu"... khiến bản thân cô "thấy xấu hổ đứng lên ra về ngay lúc đó".
      Việt Hương làm điều gì phản cảm khiến danh ca Lan Hương bỏ về? - Ảnh 1.
      Nguyên văn lời chia sẻ của danh ca Hương Lan
      Mới đây, đoạn clip ghi lại chương trình danh ca Hương Lan nói đến đã được tung lên mạng. Trong đoạn clip ngắn, danh hài Việt Hương cùng Hoài Tâm đã khấy động không khí vui vẻ cho buổi tiệc bằng những câu chuyện nhạy cảm.
      Tuy nhiên, câu chuyện có vẻ hơi quá đà khi cặp đôi MC này mang cả những chuyện phòng the tế nhị lên sân khấu.
      Thậm chí, Việt Hương còn mời dàn phù dâu, phù rể lên để mô tả bằng hành động lại các động tác phòng the cho cô dâu và chú rể học.
      Có lẽ cũng phần nào tự ý thức được những việc làm khiếm nhã này, nên 2 MC liên tục nhắc nhở quan khách có mặt trong buổi tiệc không được quay clip hay livestream, mà những hình ảnh đó chỉ "lưu hành nội bộ".
      Việt Hương làm điều gì phản cảm khiến danh ca Lan Hương bỏ về? - Ảnh 2.
      Dàn phù dâu, phù rể bị mời lên sân khấu để mô tả lại các hành động phòng the
      Về sự việc này, diễn viên hài Vượng Râu cho rằng phản ứng của danh ca Hương Lan là hoàn toàn bình thường. Đó cũng chính là một bài học cho những người làm hài như anh.
      Anh nhận xét: "Việt Hương là một trong những nghệ sĩ rất duyên và thông minh. Đúng là một nghệ sĩ hài đích thực chứ không phải tay ngang chuyển từ chính kịch hay kịch nói sang.
      Nhưng dưới góc độ đạo diễn tôi vẫn thấy thấp thoáng trong đó là sự bốc đồng của chị ấy. Nếu biết điều tiết thì ổn nhưng quá lên sẽ phản tác dụng".
      Về việc tấu hài đám cưới, Vượng Râu bày tỏ: "Diễn đám cưới rất rất khó. Khó lắm. Vì khi diễn khán giả mải mê dự tiệc nên không tập trung.
      Nghệ sĩ hài diễn sẽ giảm hiệu quả và nhạt. Vì thế nghệ sĩ cần phải cương và phiêu. Nhưng quá lên thì dễ mất kiểm soát".
      Về phía Việt Hương, cô cũng đã chính thức có lời xin lỗi, đồng thời, Việt Hương cũng tự phạt mình 2 năm không tham gia các buổi tiệc và kỹ lưỡng hơn trong lời ăn tiếng nói.
      theo Trí Thức Trẻ

      Dải nước đỏ ở biển Chân Mây - Lăng Cô là một loại tảo

      27/02/2017 19:30 GMT+7
        TTO - Tối 27-2, ông Phan Văn Thông, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết dải nước đỏ kỳ lạ vừa được phát hiện tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô là do một loại tảo biển tạo ra.
        Dải nước đỏ ở biển Chân Mây - Lăng Cô là một loại tảo
        Dải nước đỏ bị sóng biển đánh dạt vào vùng biển cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) vào ngày 23-2 - Ảnh: NHẬT LINH
        Theo ông Thông, sau khi nhận được thông tin của báo chí tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô xuất hiện một vệt nước đỏ kỳ lạ trải dài rộng khoảng 1m, ngay hôm sau Sở đã cho cán bộ xuống lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm, kiểm tra.
        Kết quả xét nghiệm cho thấy đây chỉ là một loại tảo biển bình thường, không gây độc hại cho môi trường cũng như con người. Loài tảo này thường đổi thành màu hồng vào mùa xuân và nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên mới tạo thành một dải dài như vậy.
        Dải nước đỏ ở biển Chân Mây - Lăng Cô là một loại tảo
        Dải nước đỏ ở vùng biển gần chân đèo Hải Vân, thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) vào ngày 22-2 - Ảnh: NHẬT LINH
        Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 22-2 tại bãi biển Bình An, xã Lộc Vĩnh (thuộc vịnh Chân Mây), một số ngư dân và các chủ quán tại đây đã phát hiện những dải nước màu đỏ dọc theo bờ biển trên địa bàn xã.
        Theo một số người dân, hiện tượng nước biển màu đỏ này xuất hiện vào khoảng 9h đến 10h sáng 22-2, sau đó thì nhạt dần.
        Đến chiều cùng ngày, hiện tượng này cũng đã xuất hiện tài vùng biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Theo nhiều ngư dân tại vùng biển này nói thấy vệt màu hồng nổi lềnh bềnh, bề rộng khoảng 1m và kéo dài thành vệt ở vùng biển cách bờ khoảng 1 hải lý. Khi lưới chạm vào thì vệt hồng tan ra.
        NHẬT LINH

        Hoài Linh nói đầy ẩn ý khi Cát Phượng công khai bạn trai

        Thứ Hai, ngày 27/02/2017 11:10 AM (GMT+7)
        Sự kiện: Sao Việt, Hoài Linh
        Danh hài Hoài Linh đã bình luận đầy ẩn ý khi Cát Phượng công khai chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn.
        Sáng sớm ngày 26/2, nghệ sĩ Cát Phượng đăng tải dòng trạng thái là lời chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn kèm những hình ảnh thân mật của nam diễn viên bên cạnh hai mẹ con cô.
        Cát Phượng viết: “An lành, hạnh phúc, luôn có nụ cười trên cái môi, luôn có 1 sức khoẻ thịnh và công việc luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công nhé người”.
        Hoài Linh nói đầy ẩn ý khi Cát Phượng công khai bạn trai - 1
        Hoài Linh nói đầy ẩn ý khi Cát Phượng công khai bạn trai - 2
         Kiều Minh Tuấn thân thiết với cu Bom- con trai riêng của Cát Phượng.
        Bên cạnh đó, với 2 bức hình chụp Kiều Minh Tuấn và cu Bom- con trai riêng của Cát Phượng, cô chú thích: "Hình cu Bom chụp với chú Tuấn là năm 2015. Lúc chú Tuấn đang mơ mơ ngủ, cu Bom ập vào phòng và chú Tuấn của Bom trong cái bộ dạng sết si lun".
        Qua những dòng chia sẻ của Cát Phượng, người hâm mộ ngầm hiểu giữa cô và Kiều Minh Tuấn có sự gắn bó từ 2 năm trước. Tuy nhiên, cả hai chưa từng tiết lộ về chuyện tình cảm riêng tư này.
        Hoài Linh nói đầy ẩn ý khi Cát Phượng công khai bạn trai - 3
         Danh hài Hoài Linh bình luận trong status của Cát Phượng.
        Điều bất ngờ hơn là danh hài Hoài Linh để lại bình luận đầy ẩn ý ở bên dưới. Anh nhắn nhủ Kiều Minh Tuấn: "Happy birthday em trai. Chúc em sức khoẻ, thành công và luôn hạnh phúc. Hãy mang lại hạnh phúc cho người gần em nhất dùm anh, vì anh đã xem như 1 phần máu thịt của anh. Cám ơn em trai". Dù không nói rõ nhưng ai cũng có thể hiểu rằng, Hoài Linh muốn gửi gắm Cát Phượng cho Kiều Minh Tuấn và mong anh mang lại hạnh phúc cho cô Cát.
        Cát Phượng sinh năm 1970. Cô từng kết hôn năm 2004 với diễn viên Thái Hòa và có chung một con trai. Năm 2006, hai người ly hôn, Cát Phượng một mình nuôi con. Được biết Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 8 tuổi. Tuy nhiên, tuổi tác không phải là vấn đề trong mối quan hệ của họ. Nam diễn viên từng chia sẻ anh không quan trọng chuyện tuổi tác mà quan trọng là hợp hay không.
        “Có những người chồng ít tuổi hơn vợ nhưng vẫn sống hạnh phúc viên mãn đó thôi. Trong tình yêu, không có gì gọi là tiêu chuẩn, càng không có công thức chung giữa mọi người”- nam diễn viên “Bụi đời chợ Lớn” chia sẻ.
        Bản thân Kiều Minh Tuấn thường từ chối câu hỏi liên quan tới nghi vấn đang yêu Cát Phượng. Anh cho rằng: “Tôi không muốn nói về chuyện tình yêu. Nếu tôi nói ra thì sẽ làm xáo trộn cuộc sống của tôi và gia đình. Sau này, nếu cưới tôi sẽ không cho ai biết đâu. Chuyện đưa ra công chúng luôn là chín người mười ý, sẽ làm cho người trong cuộc mệt mỏi. Chuyện tình cảm của tôi ai biết thì biết chứ tôi không đi khoe đang yêu ai đó. Tôi nghĩ, nghệ sĩ chỉ chia sẻ công việc, tình yêu là riêng tư nên cần giữ kín”.
        Theo Đỗ Quyên (Tiền phong)

        Những tai tiếng của trọng tài Nguyễn Trọng Thư

        Dân trí Từ đầu mùa giải năm nay, có tới 2/3 trận đấu mà con trai của đương kim Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi bị các đội bóng phàn nàn, phản ứng. Trong quá khứ, ông Thư cũng rất nhiều dính scandal.
         >> Trọng tài Trọng Thư không bị kỷ luật, xuất hiện trên sân Hàng Đẫy

        Trước khi xảy ra sự cố trên sân Thống Nhất tại vòng 6, ở vòng đấu thứ 4 V-League 2017, trọng tài Thư cũng đã bị đội bóng phố Biển nổi nóng ngay trên sân. Ở trận đấu đó, HLV đội chủ nhà là ông Võ Đình Tân đã như nổi điên đối với trọng tài Nguyễn Trọng Thư khi bỏ qua nhiều lỗi từ phía đội khách Cần Thơ.
        Trở lại trận đấu trò hề trên sân Thống Nhất ngày 19/2 vừa qua, chưa biết đúng sai như nào với tình huống thổi phạt penalty ở phút 80, chỉ riêng suốt trận vua sân cỏ Nguyễn Trọng Thư liên tục bị Long An phản ứng với các quyết định của mình. HLV Ngô Quang Sang liên tục bức xúc phản ứng ngoài đường biên trong nhiều quyết định của trọng tài Thư. Và, đỉnh điểm của sự phản ứng đó đã tạo nên một trận đấu trò hề nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư chắc chắn không phải là người vô can.

        
Trọng tài Trọng Thư đang chịu nhiều sức ép sau sự cố ở sân Long An
        Trọng tài Trọng Thư đang chịu nhiều sức ép sau sự cố ở sân Long An

        Đây không phải là lần đầu ông Thư có liên quan đến những sự cố trọng tài tại V-League. Nhiều người thông cảm với những áp lực mà ông Thư gặp phải, bởi vua sân cỏ người Đà Nẵng có mối quan hệ ruột thịt với đương kim Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Tuy nhiên, những sai sót liên tiếp từ quá khứ tới hiện tại của trọng tài Thư, mới thấy có nhiều vấn đề đáng nói.
        Năm 2009, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã khiến sân Cao Lãnh giận dữ thực sự khi liên tục thổi có lợi cho đội khách Hải Phòng, để sau đó phải rời sân trong cơn mưa…giày dép, chai lọ từ khán đài. Ở trận đấu này, trọng tài Thư bị cầu thủ chủ nhà và toàn bộ khán giả phản ứng vì từ chối quả 11m “rõ mười mươi” của Đồng Tháp vào phút 95.
        Lùi lại một năm, mùa giải 2008, trọng tài hai lần giành còi vàng năm 2013 và 2014 từng bị HLV cá tính Lê Thụy Hải đánh giá “Chỉ đáng là trọng tài cấp phường”.
        Ở mùa giải liền sau đó, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thậm chí còn bị cầu thủ túm cổ áo ngay trên sân. Đó là ở mùa giải 2010 K.Khánh Hòa làm khách trên sân Thanh Hóa. Tiền vệ Tấn Tài của đội khách kêu gọi đồng đội vây ráp và chính anh còn túm cổ áo ông Thư để phản đối quyết định cho đội nhà hưởng quả phạt đền. Trọng tài Thư cho rằng Mauro đã bị cản ngã trái phép.
        Cũng ở mùa giải này, trọng tài Thư còn bị CĐV Hải Phòng lăng mạ trên sân và quây sau trận đấu, khi có những quyết định được cho là giúp Hà Nội T&T thắng 1-0. Đây là một trong những trận đấu nhuốm màu bạo lực nhất V-League với 2 thẻ đỏ và liên tục là những pha trả đòn từ cầu thủ 2 đội.
        Mùa giải 2012, trọng tài Thư còn xin rút khỏi danh sách đăng ký trọng tài FIFA với lý do chấn thương, thể lực không đảm bảo. Trước đó, ông đã trượt danh hiệu này 1 lần. 3 năm sau, chính vị cựu Còi vàng 2 năm liên tiếp trước đó lại trượt bài kiểm tra thể lực để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V-League 2015.
        Với nhiều tai tiếng trong quá khứ, nhưng có lẽ vì tầm ảnh hưởng lớn từ người bố đang làm “sếp” Ban trọng tài, nên vua áo đen Nguyễn Trọng Thư vẫn được bắt chính rất nhiều ở V-League.Thậm chí sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6, thì ngay vòng 7 nhiều người lại thấy trọng tài Thư điều hành ở sân Hàng Đẫy, trong vai trò một trọng tài bàn.
        Thuỳ Linh

        Scholes tin MU có thể đón Ronaldo trở lại


        Cựu danh thủ 43 tuổi vẫn tin tưởng vào khả năng Cristiano Ronaldo sẽ trở về khoác áo Quỷ đỏ trước khi giải nghệ.
        Từng có 6 mùa giải thi đấu cùng nhau (từ 2003-2009) trong màu áo Manchester United, Paul Scholes hiểu rất rõ Cristiano Ronaldo. Theo “huyền thoại số 18”, CR7 luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội chủ sân Old Trafford.
        Bất chấp đã bước sang tuổi 32, độ tuổi được xem ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn đang duy trì phong độ khá ấn tượng. Bởi vậy, Scholes tin vào khả năng đàn em người Bồ Đào Nha sẽ trở về khoác áo Quỷ đỏ trước khi giải nghệ.
        “Chúng ta đã thấy Ibrahimovic thi đấu ấn tượng thế nào ở tuổi 35. Vậy tại sao Ronaldo không thể trở lại Old Trafford? Cậu ấy đang hạnh phúc tại Real nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra bởi Manchester United là nơi đã chắp cánh cho tài năng của cậu ấy”, cựu danh thủ 43 tuổi nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Marca.
        Scholes tin MU co the don Ronaldo tro lai hinh anh 1
        Ronaldo và Scholes từng là trụ cột trong đội hình Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Ảnh: Getty Images.
        Scholes cho rằng bản thân đã may mắn khi được thi đấu cùng và chứng kiến Ronaldo trưởng thành hơn qua từng trận đấu. “CR7 mang lại rất nhiều cảm xúc mỗi khi ra sân và tôi cảm thấy rất vui khi được xem cậu ấy thi đấu mỗi tuần”.
        Ngoài ra, tiền vệ tài năng một thời của Quỷ đỏ cũng tiết lộ lý do David Beckham quyết định chia tay sân Old Trafford để gia nhập Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2003. “Cậu ấy đơn giản muốn được thi đấu cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo (Brazil), Zidane hay Figo”.

        Ronaldo lập công, Real ngược dòng dù bị dẫn 2 bàn

        Ngôi sao người Bồ Đào Nha lập công từ tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi góp phần giúp đội bóng Hoàng gia ngược dòng thắng Villarreal 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 2.
        Thành Quảng



          



        Xem tiếp...