Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

XÃ HỘI SUY ĐỒI 77

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Nóng trên mạng xã hội Dân mạng phẫn nộ vì CSGT bị t.ông còn bị hôi của

Một số chủ thầu cứ thấy cán bộ là "bồi dưỡng"

Có những trường hợp làm đúng, không vi phạm nhưng khi có cán bộ đến kiểm tra vẫn chủ động “bồi dưỡng” một vài triệu. Thậm chí, một số chủ thầu xây dựng, xem như đây là khoảng chi phí “bắt buộc phải có”...



Một công trình xây dựng sai phép tại TP.HCM
Đánh giá về vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), Ban Nội chính Thành ủy cho rằng nhiều nhất là xây dựng công trình không phép và xây dựng công trình sai giấy phép.
“Gần như các quận, huyện đều có vi phạm, thậm chí là ở các quận, huyện vùng ven tồn tại tình trạng xây dựng không phép thành từng khu, lên đến hàng chục công trình, điển hình như: tại Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); Bình Mỹ (Củ Chi)…
Về xây dựng sai phép thì tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đều tồn tại hành vi vi phạm này, có thể kể vi phạm ở một số công trình lớn, như: công trình 51 Nguyễn Chí Thanh (Quận 5), Chung cư Khang Gia (Tân Phú), Chung cư 32 Hoàng Bật Đạt (Tân Bình), Chung cư Nguyễn Quyền (Bình Tân) ….” – báo cáo nêu.

–– ADVERTISEMENT ––
Đề cập thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực TTXD, Ban nội chính nhận định có khuynh hướng mang tính “thụ động” – được hiểu là phát hiện hành vi vi phạm nhưng không xử lý hoặc che dấu, không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, hoặc phát hiện nhưng xử lý không tương xứng để hưởng lợi vật chất.
Ngoài ra còn nhiều trường hợp cán bộ quản lý TTXD chủ động gợi ý, nhũng nhiễu đối với các công trình đang xây dựng, dù là có vi phạm hay không.
Cũng theo Ban nội chính, hành vi này cũng xuất phát từ phía chủ công trình hoặc nhà thầu thi công, họ thường dùng lợi ích vật chất để cán bộ quản lý TTXD bỏ qua hành vi vi phạm.
Một số trường hợp không vi phạm nhưng khi cán bộ đến kiểm tra vẫn chủ động “bồi dưỡng” một vài triệu. Thậm chí, một số chủ thầu xây dựng, xem như đây là khoảng chi phí “bắt buộc phải có”, cứ thấy cán bộ xuất hiện là đưa “bồi dưỡng”  và tính chi phí này vào giá xây dựng với khách hàng.
Dù vậy Ban Nội chính thừa nhận “rất khó phát hiện” tình trạng này, vì “cả người đưa và người nhận đều có lợi nên không ai phơi bày”.

Advertisement
Thực tế, trong những năm gần đây có trên 300 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng bị xử lý về hành vi công vụ (nhiều trường hợp bị cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc), tuy nhiên chỉ có một trường hợp bị phát hiện và xử lý về hành vi tham nhũng là ông Nguyễn Đỗ Duy Hải, cán bộ Thanh tra xây dựng Nhà Bè – người bị xử 1 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Để chống tham nhũng trong lĩnh vực TTXD, Ban Nội chính đề nghị chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ, hoàn thiện quy trình giám sát công vụ đối với các cán bộ quản lý TTXD, và đơn giản hóa về quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng xin giấy phép xây dựng, hạn chế tình trạng xây dựng không phép phải “thỏa hiệp” với cán bộ quản lý.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có hiện tượng có cán bộ, công chức chấp nhận ra khỏi đơn vị sau khi đã thu lợi.
“Cán bộ công chức, đảng viên không được làm trái pháp luật. Nếu làm trái phải bị xử lý, sẽ không cho phép chuyện làm nhà nước để có thời gian thu nhập bất chính sau đó ra khỏi nhà nước. Những người được Đảng và Nhân dân tin cậy không được làm trái” – ông nói.
Cũng theo ông “Bí thư quận huyện phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy. Chủ tịch quận huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch TP”, nếu để xảy ra tình trạng vi phạm TTXD.
Trước đó Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ ra được nguyên nhân mà không có hành động cụ thể, không có thời điểm kết thúc thì có lẽ tình trạng xây dựng sai phép, trái phép còn tiếp diễn. Chúng ta nói nhiều về cá nhân nhưng chưa nói nhiều về chủ đầu tư là tổ chức - họ cũng là những người có xây dựng sai phép. Nếu một hộ cá nhân làm sai thì đó là sai phạm của cá nhân họ, và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ. Nhưng chủ đầu tư mà sai thì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hàng ngàn người, đến môi trường đầu tư và cả trật tự an ninh”.
Theo số liệu của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng, tại Đảng bộ quận Thủ Đức: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng 1 người, cảnh cáo 2 người, Đảng bộ Quận Thủ Đức thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với 3 người, cảnh cáo 9 người, khiển trách 3 người và phê bình rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức đảng.
Tại Đảng bộ huyện Bình Chánh, hiện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình chánh tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có khuyết điểm, vi phạm dự kiến hoàn thành trước ngày 10/8 năm nay.
TIN LIÊN QUAN


Phong Vũ

17 tuổi, sống với bé gái 12 tuổi như vợ chồng: 7 năm tù



17 tuổi, sống với bé gái 12 tuổi như vợ chồng: 7 năm tù
(PLO)- Sống với bé gái 12 tuổi như vợ chồng, bị cáo 17 tuổi lãnh bảy năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Ngày 31-7, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Danh Hoàng Sơn (17 tuổi, Sóc Trăng) bảy năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là cháu L.T.N.P (12 tuổi, Sóc Trăng).
17 tuổi, sống với bé gái 12 tuổi như vợ chồng: 7 năm tù - ảnh 1
Bị cáo Danh Hoàng Sơn
Theo hồ sơ, P. và Sơn có quan hệ tình cảm, yêu đương. Tháng 11-2018, P. đi chơi lễ về khuya nên ghé nhà của Sơn để ngủ nhờ. Tại đây, P. và Sơn đã quan hệ tình dục.
Vài ngày sau, Sơn và P. tiếp tục quan hệ tình dục tại nhà ngoại của Sơn. Đến đầu năm 2019, P. đến sống với Sơn như vợ chồng và bị mẹ phát hiện. Sau đó, ông ngoại của Sơn làm lễ "thú phạt" với họ hàng hai bên.
Nhận được thông tin có vụ tảo hôn, chính quyền địa phương đã đến lập biên bản ghi nhận vụ việc và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.
MINH VƯƠNG

Những lý do 'nổi cộm' khiến giới trẻ suy thoái về đạo đức, lối sống

0 Thanh Niên Online
Lý giải về sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ, PGS - TS Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hoá và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia), đã thẳng thắn đưa ra những lý do “nổi cộm”.
 
Rất đông đoàn viên, thanh niên tham gia hội thảo
Ảnh Vũ Thơ
Chiều 18.5, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, do T.Ư Đoàn chủ trì tổ chức.
Chủ trì hội thảo có PGS - TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.
Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ Đoàn đã bàn thảo về việc giáo dục lý tưởng, cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh niên hiện nay.
Những lý do 'nổi cộm' khiến giới trẻ suy thoái về đạo đức, lối sống - ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo
Ảnh Vũ Thơ

Nhà giáo cũng phải được giáo dục

TS Phạm Bá Khoa, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, việc giáo dục thế hệ trẻ được Bác rất quan tâm nên trong Di chúc của Người có hơn 100 từ Bác nhắc đến giáo dục, thầy giáo, học sinh… "Bác suốt đời chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vì đó là sự nghiệp trồng người; giáo dục không được phép làm ra sản phẩm lỗi, một giáo viên tồi có thể làm hỏng một thế hệ”, ông Khoa nói.
Đồng thời, ông Khoa cho rằng, sự nghiệp trồng người có thành công hay không phụ thuộc vào có đội ngũ thầy cô giáo và những người làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Họ phải là những kỹ sư tâm hồn nên bản thân nhà giáo dục cũng cần được giáo dục thì mới đáp ứng được nhiệm vụ này.
Bên cạnh đó, bản thân thế hệ trẻ phải phát huy ý thức tự giáo dục, rèn luyện bản thân để không chỉ trở thành những người có sức khoẻ tốt, mà phải là thế hệ trẻ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn như Bác mong muốn.
Những lý do 'nổi cộm' khiến giới trẻ suy thoái về đạo đức, lối sống - ảnh 2
Đoàn viên thanh niên tham dự hội thảo
Ảnh Vũ Thơ

Ai đã đánh cắp huỷ hoại tuổi thơ của người trẻ?

Mang tới hội thảo nhiều trăn trở về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong thanh niên hiện nay, PGS - TS Lê Quý Đức, Nguyên phó Viện trưởng Viện Văn hoá và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), đã dẫn chứng nhiều vụ vi phạm pháp luật trong thanh niên. Ông cho rằng hiện tượng khủng hoảng lý tưởng, đạo đức và lối sống biểu hiện ở một bộ phận thế hệ trẻ khi họ đi tìm thần tượng, tung hô thần tượng lệch chuẩn khiến người lớn phải suy ngẫm hai điều. “Thứ nhất, hiện tượng tiêu cực trong thế hệ trẻ hiện nay tại sao lại nổi cộm như vậy? Thái độ của những người có trách nhiệm đối với thế hệ trẻ lý giải điều đó thế nào? Trách móc, phê phán họ hay tự vấn lương tâm mình, trách nhiệm của mình!”, ông Đức đặt vấn đề
Theo ông Đức, những người có trách nhiệm với thế hệ trẻ có quyền trách cứ, trừng phạt những người trẻ tuổi sa vào tiêu cực và tội lỗi. “Song, vấn đề là với lương tâm và trách nhiệm của mình, cần phải kiểm điểm lại chính mình: tại sao lại để cho một bộ phận thế hệ trẻ sa vào tiêu cực, coi những kẻ gây tội lỗi như thần tượng và tung hô họ. Theo quan điểm “giáo dục vận thông”, trong một gia đình hay trong một xã hội, con cái (hay lớp trẻ) không ngoan có một phần trách nhiệm của người lớn, bố mẹ không thể nói là mình vô can, dù bố mẹ là người tốt hay hiền lành, đức độ như thế nào”, ông Đức nhấn mạnh.
Ông Đức trăn trở: “Ai đã đánh cắp, ai đã hủy hoại tuổi thơ của chúng theo cách đó? Tại sao chúng ta không bảo vệ được con em mình từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội? Không thể đổ lỗi hoàn toàn do những yếu tố khách quan, bên ngoài tác động đến con em mình được”.
Những lý do 'nổi cộm' khiến giới trẻ suy thoái về đạo đức, lối sống - ảnh 3
GS - TS Lê Quý Đức tham luận tại hội thảo
Ảnh Vũ Thơ
Đặc biệt, ông Đức đã chỉ ra cái “gốc” của hiện tượng tiêu cực trong một bộ phận thế hệ trẻ do hiện tượng tiêu cực trong xã hội (trong đó nhiều người có chức, có quyền trong bộ máy công quyền của nhà nước) “lây lan” sang giới trẻ, khiến giới trẻ suy giảm niềm tin.
“Niềm tin thế tục suy giảm, người ta tìm đến niềm tin tâm linh, tôn giáo. Song niềm tin tâm linh, tôn giáo cũng bị lợi dụng như việc “dâng sao dải hạn” ở một số ngôi chùa, như việc giải “oan gia trái chủ” ở chùa Ba Vàng. Thử hỏi rằng, những biểu hiện tiêu cực của lớp trẻ hiện nay có là hệ lụy của sự mất niềm tin hay không?”, ông Đức nhấn mạnh.
Ông Đức cũng cho rằng sự tha hóa đạo đức, lối sống là vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội chúng ta, bắt đầu từ đổi mới (1986) đến nay. Hội nghị T.Ư 4 khóa XII chỉ ra "một trong những biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống là tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thao túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Giới trẻ sẽ hành xử như thế nào trước những “tấm gương” của người lớn như vậy, nếu họ không được trang bị một kỹ năng sống đúng đắn?”, ông Đức đặt câu hỏi.
Bên cạnh đó, ông Đức cho rằng sự thiếu gương mẫu, thiếu trung thực, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói nhiều làm ít” đã có ảnh hưởng rất xấu đối với giới trẻ. Bởi giới trẻ luôn lấy người lớn làm mẫu mực để hướng tới và hành động.
Theo ông Đức, hiện tượng nói tục chửi bậy trong giới trẻ cũng xuất phát từ việc bức xúc với sự giả dối, thói nịnh bợ, tâng bốc trước mặt, nói xấu sau lưng của một số người lớn (cán bộ, đảng viên). “Việc nói tục, chửi thề trong giới trẻ là biểu lộ phản ứng tiêu cực đối với hiện tượng giả dối, tâng bốc và nịnh bợ của người lớn. Nghe có vẻ phi lý, song đó là một phản ứng tâm lý của giới trẻ theo một lô gic tất yếu”, ông Đức bày tỏ.
Kết luận hội thảo, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, có 11 ý kiến phát biểu và rất có giá trị. Các tham luận đã khẳng định được giá trị, ý nghĩa của Di chúc của Bác. Thông qua tham luận của các chuyên gia, những yêu cầu đặt ra tương đối rõ, cung cấp nhiều vấn đề mong muốn; nhiều góc độ các tác giả tham luận có nêu: đánh giá sau 50 năm thực hiện Di chúc, có nhiều thành tựu của Đảng, Nhà nước, trong đó có Đoàn Thanh niên khi thực hiện Di chúc của Bác, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu… Bên cạnh đó, cũng có nhiều vấn đề đặt ra với Đảng, Đoàn, các tổ chức chính quyền…  
"Xã hội thay đổi phần nào làm phai nhạt lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xu hướng lệch chuẩn, chấp hành pháp luật, bạo lực học đường… và cần sự chung tay của xã hội. Chúng ta cần nhận diện đúng vấn đề thì mới làm được tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên. Điều này không chỉ đặt ra cho Đoàn mà còn các cấp các ngành", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Nóng trên mạng xã hội: Dân mạng phẫn nộ vì CSGT bị tông còn bị 'hôi của'

28 Thanh Niên
Clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đi xe máy vượt đèn đỏ rồi tông CSGT trọng thương khiến dân mạng dậy sóng. Đáng nói, lúc CSGT nằm bất động, một người đàn ông đã tiến đến để… “hôi của”.
Khi CSGT bị tông trúng, nằm bất động dưới đường thì một người đàn ông tiến lại có hành vi “hôi của”
Ảnh chụp màn hình

Lên án chuyện “thừa nước đục thả câu”

Thời gian gần đây, hàng loạt cảnh sát giao thông (CSGT), cảnh sát cơ động gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ. Nhiều chiến sĩ bị các đối tượng chống đối, điều khiển phương tiện tông thẳng vào người dẫn đến bị thương, thậm chí tử vong.
Mới đây, cư dân mạng dậy sóng bởi đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT thuộc Đội 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại QL32 thì bị đôi nam nữ vượt đèn đỏ tông trúng khiến CSGT này ngã xuống đường, máu chảy nhiều từ vùng đầu. Đáng chú ý, lúc CSGT nằm bất động thì một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu vàng tiến lại gần và tháo một vật nghi là nhẫn trên tay của CSGT.
Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc, cư dân mạng phẫn nộ và có hàng ngàn lượt tương tác kèm bình luận lên án đôi nam nữ và người nghi “hôi của”.
“Nhìn chiến sĩ nằm trên vũng máu, người đội mũ bảo hiểm màu vàng không tìm cách hỗ trợ mà xông vào tháo nhẫn của chiến sĩ thật không thể chấp nhận nổi. Đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm nam tài xế vô luật, coi thường tính mạng các chiến sĩ làm nhiệm vụ và cần làm rõ thêm hành vi người lao vào hôi của”, tài khoản Diệu Linh bức xúc.
Nam thanh niên điều khiển xe đâm thẳng CSGT khiến CSGT này bị thương nặng Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Nam thanh niên điều khiển xe đâm thẳng CSGT khiến CSGT này bị thương nặng
Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Tài khoản Vũ Xuân Phong cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi của người đàn ông lợi dụng hoạn nạn để chiếm đoạt tài sản. Facebooker Minh Đức Trần cũng lên tiếng: “Cái ông mũ bảo hiểm vàng thừa nước đục thả câu, không giúp được người ta còn lấy cái nhẫn, cần tìm nốt để xử lý”.
QL32 là “điểm đen” về tình trạng này tại Hà Nội khi hàng loạt CSGT bị “quái xế” tông thẳng, có người đã hy sinh.
Tối 4.5.2019, các CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 36 QL32 phát hiện 3 người không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng xe. Các “quái xế” không chấp hành mà lao thẳng vào tổ công tác khiến hai CSGT bị thương nặng, sau đó một CSGT đã tử vong tại bệnh viện.
Tiếp đó, chiều 29.5.2019, trong lúc tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ trên QL32, đoạn qua TT.Phùng (H.Đan Phượng, Hà Nội) thì bị một người 20 tuổi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lao thẳng vào một chiến sĩ khiến anh bị thương nặng.

Tạm giữ “quái xế”, làm rõ việc “hôi của”

Ngày 21.2, trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Sơn Tây (Hà Nội) cho biết khoảng 10 giờ 30 ngày 20.2, tổ công tác của Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ tại Km 44+200 QL32, đoạn qua TX.Sơn Tây thì phát hiện Phạm Ngọc Quỳnh (22 tuổi, trú H.Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe máy 36G1-297.70 chở theo bạn gái có dấu hiệu vi phạm giao thông.
Lúc này, trung úy Lê Tất Lâm ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì Quỳnh không chấp hành. Quỳnh lao thẳng vào trung úy Lâm khiến chiến sĩ này bị thương nặng. Anh Lâm được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105, sau đó được chuyển về Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Nóng trên mạng xã hội: Dân mạng phẫn nộ vì CSGT bị tông còn bị 'hôi của' - ảnh 2
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TX.Sơn Tây đã tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Quỳnh để điều tra. Bên cạnh đó, Công an TX.Sơn Tây đã ra thông báo tìm nhân chứng, đề nghị ai chứng kiến sự việc liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và làm rõ tình tiết người dân lợi dụng sự việc để lao vào lấy trộm tài sản của trung úy Lâm.
“Trung úy Lâm ngã đập đầu xuống đường bị chấn thương sọ não, hiện đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Việt Đức”, vị lãnh đạo thông tin.
Xem tiếp...

NGƯỜI ĐẸP 188

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Top 10 nữ diễn viên xinh đẹp được yêu thích nhất Hàn Quốc [TOP 1 Khám Phá]

"Phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy xuất hiện cực đỉnh trên bìa tạp chí, nhìn là muốn "đẩy thuyền" ngay vì quá đẹp đôi

Eri, Theo Trí Thức Trẻ 2 ngày trước

Một bên là tài tử đẹp hơn cả hai chữ "đẹp trai", một bên là mỹ nhân của các mỹ nhân "đỉnh" nhất Kpop, bảo sao mà mới nhá hàng vài tấm ảnh tạp chí đã "gây bão".

Mới đây, "tình đầu quốc dân" Bae Suzy đã xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng 3 với phong cách vừa lạ vừa quen. Vẫn còn đó hình ảnh một nàng thơ kiều diễm, ngọt ngào nhưng lại có thêm một Bae Suzy đầy thần thái, cuốn hút.



Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 1.
"Nữ thần" Suzy thần thái và toát lên sức quyến rũ từ biểu cảm.




Từ ánh mắt đến góc mặt đầy sức hút của Suzy trong bộ ảnh khiến người xem khó rời mắt.



Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 3.
Ở đây lại có một cô Bae Suzy ngọt ngào thường thấy.
Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 4.
Làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng đầy cuốn hút, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi hồng quyến rũ là những gì tạo nên gương mặt của một trong những biểu tượng nhan sắc Kpop.







Trong khi đó, Jung Hae In cũng là gương mặt trang bìa của tạp chí Esquire số mới. Trong loạt ảnh này, "tình trẻ" của chị đẹp Son Ye Jin mang hình tượng mỹ nam an tĩnh, chỉ ngắm khuôn mặt điển trai này thôi cũng khiến nhiều chị em thấy yêu đời hơn.



Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 6.
Ở bức ảnh này, Jung Hae In mang đến cảm giác của một chàng thiếu gia điển trai, khí chất sang chảnh, có chút lạnh lùng nhưng cực kỳ quyến rũ.
Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 7.
Còn ở đây lại là hình tượng bạn trai ấm áp, nhìn là phải yêu.
Cùng xuất hiện trên bìa tạp chí, "phi công trẻ" của Son Ye Jin và "tình đầu quốc dân" Suzy khiến netizen không thốt nên lời với hai gương mặt tuyệt tác - Ảnh 8.
Vẫn là Jung Hae In nhưng bây giờ lại là chàng trai có chút bad boy, độ gợi cảm và quyến rũ cứ phải khiến fan nữ mê như điếu đổ.

Nguồn: Naver

‘Hot girl ngân hàng’ Khánh Tiên: Tôi có năng lực, không chấp nhận chuyện ‘đổi chác’

0 Thanh Niên Online
Hot girl Khánh Tiên lần đầu chia sẻ về việc ngày làm nhân viên ngân hàng, tối làm ca sĩ. Nữ ca sĩ còn tiết lộ nhiều đại gia, bầu show 'muốn lo cho tôi'.
Khánh Tiên khẳng định không muốn làm ca sĩ chỉ để đi hát đám tiệc
Ảnh: BTC
Khánh Tiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Từ bé, cô tham gia nhiều hoạt động ca hát trong và ngoài nhà trường. Khi lớn, gia đình Khánh Tiên muốn cô theo học ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào làm tại một ngân hàng lớn. “Tôi vào làm gần nửa năm thì ngân hàng tổ chức tiệc cuối năm. Tôi đại diện chi nhánh nơi mình làm việc để diễn văn nghệ. Lúc đó có vài nhạc sĩ và bầu show nổi tiếng tham dự. Họ liền ngỏ lời mời tôi đi hát thêm vào buổi tối”, cô kể. Khánh Tiên thú nhận, cô vốn dĩ rất thích ca hát, vì vậy khi nhận được lời mời, cô liền đồng ý.
Tập tành đi hát sau giờ làm gần một năm, Khánh Tiên “như cá gặp nước”. Đam mê ca hát như ngọn lửa âm ỉ trong cô ngày nào bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực cháy. “Tôi bị cuốn theo việc ca hát. Tôi nghĩ mình còn trẻ, tại sao không thử sức và nghiêm túc với nghề này? Và đó là lúc tôi quyết định bỏ công việc tại ngân hàng để theo đuổi đam mê của mình”, Khánh Tiên nói. Dù từ bỏ công việc ổn định tại một ngân hàng lớn mà nhiều người ao ước, để đi theo con đường đầy chông gai vất vả song Khánh Tiên không bị gia đình phản đối. Nữ ca sĩ tiết lộ: “Sau khi nhìn thấy quyết tâm của tôi, mẹ hoàn toàn ủng hộ, vì hơn ai hết, mẹ hiểu tôi chỉ có duy nhất một lần tuổi trẻ để dám sống với đam mê, dám sống là chính con người của mình”.


‘Hot girl ngân hàng’ Khánh Tiên: Tôi có năng lực, không chấp nhận chuyện ‘đổi chác’ - ảnh 1
Khánh Tiên sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chất giọng tốt. Nữ ca sĩ tiết lộ từng có nhiều đại gia ngỏ lời "lo lắng" cho cô
Ảnh: BTC
Chân ướt chân ráo bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Khánh Tiên gặp nhiều khó khăn vì không có quan hệ, ít show diễn, tiền bạc thiếu thốn… Nhưng vốn là cô gái có cá tính mạnh mẽ, không dễ đầu hàng trước khó khăn, cô chủ động liên hệ và nhận cả những show diễn đám tiệc để có thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi sống đam mê: “Tôi không ngại khi thừa nhận mình là một ca sĩ đám tiệc, nhưng tôi không thể đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để đi hát đám tiệc”. Khánh Tiên thú nhận suy nghĩ đó khiến cô bắt đầu cố gắng, không ngừng trau dồi bản thân và nỗ lực tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Cô bắt đầu đi hát ở nhiều phòng trà nổi tiếng, những sự kiện của các công ty lớn và những chương trình ca nhạc, truyền hình…
Với gương mặt khả ái và ngoại hình quyến rũ, Khánh Tiên tiết lộ cô nhận không ít lời đề nghị đổi chác tình -tiền - danh tiếng từ nhiều đại gia, nhạc sĩ và cả những bầu show có tiếng trong giới. “Nhiều người nói muốn lo cho tôi, muốn lăng xê tôi, muốn làm người yêu của tôi. Nhưng đối với tôi, khi hai người đến với nhau thì phải có cảm xúc và phải hiểu nhau. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi ngông, nhưng tôi còn trẻ, tôi là người có năng lực, thì tại sao tôi lại phải đánh đổi với những thứ như vậy”, nữ ca sĩ khẳng định.
Chọn cho mình con đường gian nan, Khánh Tiên tự an ủi bản thân và vươn lên từng ngày. Nữ ca sĩ khẳng định cô chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cô thổ lộ: “Nếu hết duyên với ca hát, tôi cũng không quay lại với công việc cũ. Tôi sẽ tìm một công việc kinh doanh nào đó, để không gò bó bản thân và tiếp tục thử thách mình”. Khánh Tiên vốn là một “tay ngang”, nữ ca sĩ không được đào tạo qua một trường lớp bài bản nào, mà cô hát bằng bản năng, bằng cả trái tim và ngọn lửa nhiệt huyết. Vì vậy, đến với chương trình Hãy nghe tôi hát, Khánh Tiên không đặt nặng chuyện giải thưởng mà quan trọng là được va chạm và học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối.
Xem tiếp...

BÍ ẨN LỊCH SỬ 124

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Christopher Columbus - Nhà Thám Hiểm Vĩ Đại Và Sự Thật Về Chuyến Hải Trình Tìm Ra “Tân Thế Giới”

Christopher Colombus - Người phát hiện ra châu Mỹ, là hoàng tử Ba Lan?

Manuel Rosa, một nhà khoa học thuộc trường Đại học Duke, Mỹ, sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu về Christopher Colombus đã khẳng định, nhà thám hiểm vĩ đại này là một hoàng tử, con trai của vua Vladislav III, nước Ba Lan, vị Hoàng đế đã tử trận trong trận Varna nổi tiếng năm 1444.


   
Tờ Daily Mail cho hay, trong cuốn sách với tiêu đề Colombus: Những câu chuyện chưa từng biết tới (Colon: La Historia Nunca Contada) của mình, Manuel Rosa đã đưa ra những bằng chứng trên nhiều phương diện để khẳng định quốc tịch Ba Lan của nhà hàng hải vĩ đại.
 christopher colombus - nguoi phat hien ra chau my, la hoang tu ba lan? hinh anh 1
Nhà thám hiểm vĩ đại C. Colombus là một Hoàng tử Ba Lan lưu vong. Ảnh: Internet.
Rosa cho rằng lâu nay người ta vẫn cho rằng Colombus che giấu thân phận thực sự của mình nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao. Trên thực tế, Colombus muốn bảo vệ người cha quá cố của mình. Ngoài ra, Rosa cũng cho rằng, việc Colombus có thể thuyết phục được nhà vua Tây Ban Nha tài trợ cho những chuyến thám hiểm của mình cũng là nhờ xuất thân quý tộc của mình.
“Những chứng cứ hiển nhiên cho thấy giả thuyết cũ về một người thợ thủ công ở Genoa là không đáng tin và chỉ có những kẻ ngốc mới tiếp tục nhắc lại điều đó”, Rosa nói.
Ban đầu, các sử gia cũng hoài nghi về quốc tịch Ba Lan của Colombus, tuy nhiên những bằng chứng rất rõ ràng trong cuốn sách của Rosa đã thuyết phục được họ. “Cuốn sách sẽ thay đổi vĩnh viễn cách nhìn lịch sử của chúng ta”, Jose Carlos Calazans, một giáo sư lịch sử Bồ Đào Nha nói.
Christopher Colombus được biết đến như một nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ XV. Cho đến nay Colombus vẫn được coi như là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ đồng thời là người đã chứng minh bằng thực tiễn rằng Trái đất có hình cầu.
Trong một thời gian dài trước đây, người ta vẫn tin rằng Christopher Colombus sinh ra trong một gia đình công nhân ở Genova, Italia. Tuy nhiên, trong vài thế kỷ trở lại đây, câu chuyện về nguồn gốc thực sự của ông là đề tài gây nhiều tranh cãi trong giới sử học. Có người nói ông là người Hy Lạp, có người lại nói ông là người Tây Ban Nha, Pháp, Bộ Đào Nha thậm chí là cả Scotland.
Theo PV (Vietnamnet)


Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ

Trần Quỳnh |


Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ

Cho tới ngày nay, gốc gác thực sự của con trai đầu lòng giữa Thành Cát Tư Hãn và người vợ cả vẫn còn là một bí ẩn.

Thành Cát Tư Hãn (1162 – 1227), vốn tên Thiết Mộc Chân, được biết tới là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ và cũng được đánh giá là nhà quân sự lỗi lạc trong lịch sử thế giới.
Sinh thời, vị khả hãn Mông Cổ này từng có tới 40 thê thiếp. Trong số đó, người ở ngôi Chính cung của ông là Đại Hoàng hậu Bột Nhi Thiếp.
Năm xưa, Bột Nhi Thiếp từng có với Thành Cát Tư Hãn 4 người con trai. Tuy nhiên trên thực tế, tính chính thống của người con trưởng do bà sinh ra vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi trong lịch sử.
Nguyên nhân là bởi Bột Nhi Thiếp đã từng bị kẻ thù của Thành Cát Tư Hãn bắt cóc ngay trong đêm tân hôn. Khi được chồng cứu trở về thì bà đã mang thai và sinh hạ con trai đầu lòng không lâu sau đó.
Thế nhưng điểm khiến hậu thế càng băn khoăn hơn lại nằm ở chỗ, Thành Cát Tư Hãn lại đối đãi với vợ cả và người con trai này bằng một thái độ ít ai có thể ngờ tới.
Thâm thù từ đời trước - khởi nguồn cho nỗi đau bị cướp vợ của Thành Cát Tư Hãn
Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.
Tranh minh họa: Nguồn Internet.
Thành Cát Tư Hãn hay còn gọi là Thiết Mộc Chân, là con trai của thủ lĩnh Dã Tốc Cai thuộc bộ tộc Khất Nhan.
Năm xưa trong một lần ra ngoài săn thú, Dã Tốc Cai đã cướp một mỹ nhân về làm vợ. Đó chính là Hạ Ngạch Luân, mẹ thân sinh của Thành Cát Tư Hãn.
Tuy nhiên điều đáng nói lại nằm ở chỗ, Hạ Ngạch Luân vốn là hôn thê của thủ lĩnh bộ tộc Miệt Nhi Khất.
Cũng kể từ đó, bộ tộc của Thành Cát Tư Hãn và Miệt Nhi Khất đã kết mối thâm thù không đội trời chung.
Trước mối thù bị cướp vợ của thủ lĩnh, người Miệt Nhi Khất luôn nung nấu ý định trả thù người Khất Nhan. Thế nhưng vì thế lực yếu hơn, lại chưa tìm được thời cơ nên họ chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn.
Cho tới khi Dã Tốc Cai bị kẻ thù giết chết, bộ tộc Khất Nhan cũng nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại một mình Thành Cát Tư Hãn, kế hoạch trả thù của tộc Miệt Nhi Khất cuối cùng đã có được thời cơ chín muồi.
Kết quả là ngay trong đêm tân hôn của Thành Cát Tư Hãn cùng vị hôn thê từ nhỏ là Bột Nhi Thiếp, người Miệt Nhi Khất đã đột ngột phát động tập kích và cướp đi thê tử của ông.
Năm ấy, Thành Cát Tư Hãn mới 18 tuổi, còn Bột Nhi Thiếp cũng mới 19.
Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Bột Nhi Thiếp (1161 – 1230), vốn là con của một thủ lĩnh bộ tộc Hoàng Cát Lạt và được chỉ hôn cho Thành Cát Tư Hãn từ khi mới lên 10.
Tương truyền rằng, người vợ này của Thành Cát Tư Hãn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng thường mặc một chiếc váy lụa trắng, trên tóc được trang trí bởi những đồng tiền vàng lấp lánh, cưỡi trên lưng  bạch mã, mang vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa thoát tục tự như một nữ thần.
Cũng bởi sở hữu dung nhan sắc nước hương trời, sau khi bị người Miệt Nhi Khất bắt đi, Bột Nhi Thiếp bị trao cho em trai của thủ lĩnh bộ lạc này như một chiến lợi phẩm.
Về phần Thành Cát Tư Hãn, sau khi chứng kiến người vợ của mình bị kẻ thù cướp đi, ông đã khóc lóc và đau buồn rất lâu. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn đã lập ra lời thề rằng cả đời này vĩnh viễn sẽ không cho phép bản thân làm ra hành động trốn chạy thêm một lần nào nữa.
Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.
Tranh minh họa: Nguồn Internet.
Ngay sau đó, Thành Cát Tư Hãn ngày đêm nỗ lực, bắt đầu từ việc đi tập hợp lại các thành viên của bộ tộc cũ, sau đó tìm cách kết đồng minh với nhiều bộ tộc khác, đặc biệt là những thế lực có thù với Miệt Nhi Khất.
Cuối cùng vào năm 1181, ông đã phát động một cuộc đại chiến. Đây cũng là cuộc chiến tranh đầu tiên trong cuộc đời của nhà quân sự này.
Kết quả là Thành Cát Tư Hãn đã giành chiến thắng. Bột Nhi Thiếp cũng được đoàn tụ với chồng mình sau 9 tháng bị kẻ thù cướp đi.
Không ai biết mỹ nhân ấy đã phải trải qua những gì trong những ngày tháng trước đó, chỉ biết khi được Thành Cát Tư Hãn giải cứu, Bột Nhi Thiếp đã mang thai và không lâu sau sinh hạ một người con trai đầu lòng.
Đây cũng chính là con trưởng trên danh nghĩa của Thành Cát Tư Hãn. Bấy giờ, ông đã đặt tên cho người con trai này là "Truật Xích", mang ý nghĩa là "người khách".
Thái độ bất ngờ của Thành Cát Tư Hãn với vợ cả và người con không rõ gốc gác
Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Truật Xích là người con lớn nhất trong số 4 người con trai của Thành Cát Tư Hãn với người vợ cả Bột Nhi Thiếp.
Mặc dù từng bị nhiều người nghi ngờ về thân thế, tuy nhiên Thành Cát Tư Hãn vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và đối xử với ông chẳng khác nào con ruột.
Vị Đại hãn Mông Cổ này chẳng những yêu thương Truật Xích mà còn tiếp tục sủng ái Bột Nhi Thiếp, vừa cho nàng vị trí cao nhất trong hậu cung, đồng thời luôn rất mực tôn trọng, kính nể.
Thậm chí có không ít lần ông đã nghe theo lời cố vấn của Bột Nhi Thiếp để đưa ra quyết định trên nhiều phương diện quan trọng.
Từ những điểm này, có thể thấy tình cảm của Thành Cát Tư Hãn đối với mẹ con Bột Nhi Thiếp và Truật Xích không hề bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha của người thời bấy giờ.
Đêm tân hôn vợ bị bắt cóc, sinh con không rõ gốc gác, thái độ của Thành Cát Tư Hãn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Về phần Truật Xích, ông được sử cũ miêu tả là một chiến binh hoàn hảo, có đóng góp không nhỏ trong công cuộc chinh phục Trung Á của cha mình.
Thậm chí tương truyền rằng Thành Cát Tư Hãn yêu quý người con trưởng này tới mức đã từng có ý định truyền ngôi cho ông. Tuy nhiên quyết định ấy lại vấp phải quá nhiều sự phản đối từ các thành viên trong gia tộc cũng như triều thần.
Cũng bởi không thể trở thành người kế vị nên có giai thoại truyền lại rằng, Truật Xích đã từng nuôi âm mưu chống lại Thành Cát Tư Hãn. Thế nhưng trước khi nổ ra sự đối nghịch công khai giữa hai cha con thì Truật Xích đã đột ngột qua đời vào tháng 2 năm 1227.
Mặc dù không có được ngai vàng, thế nhưng Truật Xích năm xưa đã được Thành Cát Tư Hãn giao cho quyền thừa kế một phần của đế quốc và trở thành Đại hãn của Hãn quốc Khâm Sát.
Sau này, Thành Cát Tư Hãn đã truyền lại ngai vị của mình cho Oa Khoát Đài, người con trai thứ ba của ông và Bột Nhi Thiếp, cũng là em trai ruột của Truật Xích năm xưa.
*Theo quan điểm của Qulishi


Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ

Vương Đan |


Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ

Thời xưa, thiên lý mã nhờ Bá Lạc mà nổi tiếng, thiên lý mã có nhiều, nhưng Bá Lạc lại khó tìm. Con người sống trên đời sẽ gặp đủ các thể loại người, còn người thành công lại đều có thể gặp đúng người vào thời điểm thích hợp nhất!

Khổng Tử nói: "công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì cụ", một người công nhân nếu muốn làm tốt việc của mình, trước hết phải có cho mình một công cụ tốt.
Điều này nói với chúng ta rằng phải biết cách "mượn lực", bởi lẽ, kẻ trí mượn lực hành sự, kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào làm.
Mược lực hành sự, cũng chính là cái chúng ta hay nói "quý nhân tương trợ", vậy người thế nào mới có thể được xem là quý nhân?
Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu tìm ra quý nhân đời mình.
"Bách khoa toàn thư" của Trung Quốc, Quỷ Cốc Tử
Quỷ Cốc Tử là một nhân vật được đánh giá rất cao trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời của ông được lấp đầy bởi màu sắc huyền bí.
Quỷ Cốc Tử là người thời Xuân Thu chiến quốc, sinh năm 400, mất năm 270 TCN.
Họ Vương, tên Hử, ngoài ra còn gọi là Vương Thiền. Quỷ Cốc Tử tinh thông bách gia học vấn, là một chiến lược gia, binh pháp gia, một mưu sĩ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Vì thường ẩn cư nơi tiên cảnh sâu trong núi có tên Quỷ Cốc, nên tự xưng mình là Quỷ Cốc tiên sinh.
Trong con mắt người đời, Quỷ Cốc Tử thường xuyên ẩn mình trong núi sâu, tịnh tâm tu luyện, thông thạo quy luật tự nhiên và những bí ẩn của trời đất. Cũng vì vậy mà hậu nhân sau này gọi ông là "Vương Thiền lão tổ".
Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, Quỷ Cốc Tử là một cuốn bách khoa toàn thư sống.
Ngoài ra, ông còn là một nhà giáo dục kiệt xuất, những đệ tử của ông đều là những nhân vật có tiếng trong lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ưởng, Lã Bất Vi, Lý Mục....
Mỗi một tác phẩm mà Quỷ Cốc Tử để lại là một kho tàng tri thức, kinh nghiệm quý báu, trong đó các tác phẩm phổ biến như "Quỷ Cốc Tử", "Bản kinh âm phù thất thuật" hay "Quỷ Cốc Tử thiên túy văn".... đều trở thành "kì thư", "tinh hoa" đối với hậu nhân.
Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ - Ảnh 1.
Quỷ Cốc Tử dạy bạn làm sao gặp quý nhân
Không trải qua mưa bão, làm sao gặp được cầu vồng, chẳng ai có thể cứ tùy tiện, tự nhiên mà thành công.
Con đường thành công không phải anh sống tôi chết mà là giúp đỡ lẫn nhau. Trí tuệ của Quỷ Cốc Tử vẫn có thể được áp dụng cho tới ngày nay.
Muốn thành công, làm sao để tìm được quý nhân đời mình, Quỷ Cốc Tử cho rằng "đồng tình nhi tương thân giả, kì câu thành giả dã; đồng dục nhi tương sơ giả, kì thiên hại giả dã; đồng ác nhi tương thân giả, kì câu hại giả dã; đồng ác nhi tương thân giả, thiên hại giả dã."
Quỷ Cốc Tử nói với chúng ta rằng phàm là những người có tư tưởng và khát vọng tương đồng, lại thân thiết với nhau, vậy thì một người thành công, nhất định sẽ mang theo người khác cùng thành công.
Nếu chỉ đơn giản là tư tưởng và khát vọng tương đồng nhưng lại xa cách, vậy thì rất khó có thể cùng nhau làm nên một chuyện gì đó.
Vì vậy, nếu bạn gặp được người tình nguyện giúp đỡ bạn, lại vô cùng thân thiết với bạn, vậy thì nhất định phải trân trọng, họ có thể chính là quý nhân của đời bạn.
Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ - Ảnh 2.
8 kiểu người dễ gặp được quý nhân
Có câu "đọc vạn đầu sách, không bằng đi vạn dặm đường; đi vạn dặm đường không bằng gặp vô số người; gặp vô số người không bằng quý nhân tương trợ; quý nhân tương trợ không bằng cao nhân chỉ đường".
Muốn có được sự giúp đỡ của người khác, trước tiên bản thân phải có điểm xứng đáng để người khác giúp.
Kiểu người thứ nhất dễ gặp được quý nhân tương trợ là kiểu người biết cảm ơn.
Có câu "một giọt ân tình, một thùng báo đáp", thật lòng biết ơn người khác không chỉ nằm ở câu cửa miệng "cảm ơn" mà phải xuất phát từ sâu nội tâm bên trong.
Bên ngoài thì kính cẩn, bên trong ngậm một bồ dao găm, những người như vậy, ngày một ngày hai có thể giấu giếm được, nhưng lâu dần khi bản chất được lộ ra, thì quý nhân cũng sẽ theo đó mà đi xa.
Kiểu thứ hai là người chí hướng cao vợi.
Chí hướng cao vợi không đồng nghĩa với việc tham vọng, ảo tưởng, người khác khi giúp đỡ bạn, bạn phải cho họ thấy rằng mình không phải là một người vô chí vô cầu.
Bạn phải cho họ thấy được bạn thực sự muốn gì, hơn nữa, còn vì nó mà nỗ lực ra sao.
Kiểu thứ ba là kiểu người thông minh tài trí.
Kiểu người này rất dễ gặp được quý nhân, bởi lẽ dù chỉ là một cái vẫy tay hay một cái nháy mắt của người khác, họ ngay lập tức cũng có thể hiểu ra được ẩn ý đằng sau, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bỏ lỡ mất cơ hội này.
Kiểu thứ tư là kiểu người có tầm nhìn xa. Theo kinh nghiệm từ những người thành công, những người có tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ rất khó để thành công.
Quý nhân thường thích giúp những người nhìn xa trông rộng, bởi lẽ giúp đỡ những người như này mới có giá trị, còn người có tầm nhìn hạn hẹp, làm việc gì cũng tính toán so đo, sức đề kháng với những khó khăn, căng thẳng kém, khó đứng lên được sau vấp ngã.
Kiểu thứ năm là kiểu người giỏi giao tiếp, kiểu người này quen biết nhiều người, giỏi giao lưu, vì vậy rất dễ gặp được quý nhân.
Kiểu thứ sáu là người có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, kiểu người này thích tìm tòi, trở nên mới mẻ.
Phàm là những thứ mới mẻ thường thu hút sự chú ý của người khác, trong quá trình sáng tạo, họ sẽ gặp được những con người mới mẻ, độc lập như mình, chí hướng giống nhau, rất dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.
Kiểu thứ bảy là những người thuộc chủ nghĩa hành động, nói là làm. Trong doanh nghiệp, lãnh đạo thích nhất kiểu người như nào?
Tất nhiên là kiểu người chủ động, biết cách giải quyết vấn đề chứ không phải những người suốt ngày chỉ biết đặt câu hỏi. Bạn phải biết bỏ ra thời gian cho suy nghĩ của bạn chứ đừng chỉ biết nói suông.
Kiểu thứ tám là kiểu người tích cực tiến lên. Người ta thường nói, càng nỗ lực càng may mắn, người thích cười, vận may nhất định không kém.
Nếu bạn là một người luôn mỉm cười, tràn đầy năng lượng tích cực, ai lại không thích kết bạn với bạn? Quý nhân cũng theo dòng chảy đó mà tới với bạn ùn ùn.
Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ - Ảnh 3.
Đời người có 3 điều hối tiếc lớn nhất, đó là gặp được thầy giỏi nhưng không học hỏi, gặp được bạn tốt mà không kết giao, gặp được cơ hội mà không biết nắm bắt.
Đời người có 3 bí quyết thành công, một là chỉ tìm phương pháp để thành công, không viện lý do khi thất bại; hai là chỉ được phép thành công, không được phép thất bại; ba là chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình.
Thời xưa, thiên lý mã nhờ Bá Lạc mà nổi tiếng, thiên lý mã có nhiều, nhưng Bá Lạc lại khó tìm. Con người sống trên đời sẽ gặp đủ các thể loại người, còn người thành công lại đều có thể gặp đúng người vào thời điểm thích hợp nhất!
Xem tiếp...