Trong
một bệnh viện, nhiều bệnh nhân, y tá bỗng chốc bị sát hại bởi một tên
sát nhân giấu mặt. Là một trong những người sống sót, bác sĩ Everett
phải tìm mọi cách để bảo toàn mạng sống. Anh không hề biết rằng tên sát
nhân bị giật dây là một phần trong âm mưm thực hiện thí nghiệm kinh
hoàng đến từ chính người thầy của mình.
Tại sao Nguyên soái Georgy Zhukov đột nhiên “rớt đài”? - Kỳ 1
Thứ Bảy, 23/03/2013 07:34
Một
vị tướng từng đánh đông dẹp bắc, đập tan đội quân Quan Đông của Nhật
Bản năm 1939, phá tung vòng vây sắt của phát xít Đức năm 1941, thậm chí
năm 1957 đã có mặt đúng lúc cứu nguy cho Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản
Liên Xô Nikita Khrushchev, nhưng rốt cuộc lại tay trắng ra về. Không ai
khác, đó là Nguyên soái Georgy Zhukov, người mà chỉ cần nghe thấy tên
thì kẻ địch đã bạt vía kinh hồn, nhưng đã không giành được chiến thắng
trên mặt trận chính trị.
Kỳ 1. Những ngày tháng vinh quang
Tháng
3/1953, sau khi nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô Joseph Stalin qua đời,
không chỉ Nikita Khrushchev mà cả Mikhailovich Molotov (Bộ trưởng Ngoại
giao), Georgy Malenkov (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) đều muốn “thượng
đài chấp chính”. Nhưng cuối cùng, do lôi kéo được Nguyên soái Georgy
Zhukov về phía mình, nên Nikita Khrushchev đã giành được ưu thế, sau đó
là chiến thắng trước các đối thủ.
Sở
dĩ Nikita Khrushchev cần đến Georgy Zhukov là muốn mượn tay vị Nguyên
soái này hay đúng ra là lực lượng quân đội để loại bỏ sự lũng đoạn của
Phó Thủ tướng thứ nhất, đồng thời là ông trùm lực lượng an ninh và cảnh
sát mật Liên Xô, Pavlovich Beria, nhằm củng cố quyền lực. Bởi khi Joseph
Stalin còn sống, giữa Georgy Zhukov và Pavlovich Beria đã nảy sinh mâu
thuẫn.
Lo sợ sự
lớn mạnh của Georgy Zhukov sẽ tạo ra sự uy hiếp đối với mình, Pavlovich
Beria đã liệt Georgy Zhukov vào danh sách nhóm quân nhân âm mưu lật đổ
chính quyền. Nhưng Joseph Stalin đã không nhất trí với ý kiến loại bỏ
Georgy Zhukov của Pavlovich Beria. Thậm chí, Joseph Stalin còn nói thẳng
với Pavlovich Beria rằng: “Anh không cần phải gây khó dễ cho Georgy
Zhukov. Tôi là người hiểu rõ Georgy Zhukov. Georgy Zhukov không phải là
kẻ phản đồ”. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa Georgy Zhukov và Pavlovich Beria
đã kết thành mối thâm thù.
Trên
thực tế, dưới sự giúp đỡ của Georgy Zhukov, tháng 6/1953, Nikita
Khrushchev đã nhổ được “cái gai trong mắt” (tống Pavlovich Beria vào tù
với hàng loạt tội danh, trong đó nặng nhất là tội làm gián điệp cho cơ
quan tình báo nước ngoài và phản bội cách mạng, đưa ra xử tử ngày
23/12/1953).
Tháng
9/1953, Nikita Khrushchev bước lên đỉnh cao quyền lực. Sau đó khoảng 2
năm, nhờ sự tiến cử của Nikita Khrushchev, Georgy Zhukov được đề bạt làm
Bộ trưởng Quốc phòng, thay Nikolai Bulganin, người vừa nhận chức Thủ
tướng Liên bang Xôviết. Tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Liên Xô lần
thứ 20, năm 1955, Georgy Zhukov được bầu làm ủy viên Trung ương và ủy
viên dự khuyết Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao.
Nhưng
cũng chính tại hội nghị này, Nikita Khrushchev đã đọc một bài diễn văn
mật, phát động phong trào chống tệ sùng bái cá nhân Stalin càng làm sâu
sắc thêm mâu thuẫn với Mikhailovich Molotov và Georgy Malenkov, hai
người vốn bất đồng với Nikita Khrushchev trong nhiều vấn đề cả về đối
nội lẫn đối ngoại. Điều đáng lo ngại là phe bất mãn với Nikita
Khrushchev ngày càng chiếm thế thượng phong, âm thầm chuẩn bị mưu đồ bãi
miễn chức vụ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô của Nikita
Khrushchev.
Thượng tuần
tháng 6/1957, nhân dịp Nikita Khrushchev dẫn đầu đoàn đại biểu Liên Xô
thăm Phần Lan, một số nhân vật lãnh đạo cao cấp của Liên Xô, trong đó có
Mikhailovich Molotov, do Georgy Malenkov cầm đầu đã vạch kế hoạch bức
cung hoàn chỉnh. Nikita Khrushchev vừa quay trở về Mátxcơva thì được
thông báo Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao triệu tập họp thảo luận việc tổ
chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập thành phố Leningrad. Nhưng khi
Nikita Khrushchev vừa ngồi xuống, Georgy Malenkov đã lớn tiếng phê bình
chính sách nội chính, ngoại giao của Nikita Khrushchev.
Tiếp
đó, những người trong phe Georgy Malenkov liên tục ra đòn tấn công, phủ
nhận hoàn toàn mọi phương châm, chính sách do Nikita Khrushchev khởi
xướng, cho rằng Nikita Khrushchev đã đi ngược lại nguyên tắc tập thể
lãnh đạo, độc đoán chuyên quyền. Khi phe Georgy Malenkov đưa ra đề nghị
biểu quyết bãi miễn chức vụ của Nikita Khrushchev, nhà lãnh đạo này liền
kháng nghị: “Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao không có quyền bãi miễn chức
vụ của Bí thư thứ nhất, chỉ có Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới có cái
quyền đó”.
Trong lúc mọi
người tranh cãi quyết liệt, Georgy Zhukov bước vào, nói với những người
dự họp: “Một giờ trước khi diễn ra cuộc họp ngày hôm nay, Georgy
Malenkov có tìm tôi nói chuyện. Ông ta muốn lôi kéo tôi, muốn tôi đứng
về phía ông ta! Cả phòng họp lặng đi. Nikolai Bulganin giữ trách nhiệm
chủ trì cuộc họp thấy tình thế trở nên khó khăn đành phải tuyên bố giải
tán. Mưu đồ đánh đổ Nikita Khrushchev của phe Georgy Malenkov bị thất
bại. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Georgy Zhukov, tại Hội nghị toàn quốc
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 22/6/1957, những người thuộc phe
Georgy Malenkov đã phải đội chiếc mũ của phần tử phản đảng. Đương nhiên,
trong danh sách luận công trọng thưởng, Georgy Zhukov đứng đầu. Từ ủy
viên dự khuyết Georgy Zhukov thẳng tiến lên ủy viên chính thức Đoàn Chủ
tịch Xô viết tối cao, có chân trong số ít những người hoạch định chính
sách của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Minh Thành (tổng hợp)
Tại sao Nguyên soái Georgy Zhukov đột nhiên “rớt đài”? - Kỳ cuối
Thứ Bảy, 23/03/2013 07:46
Trên
chiến trường, Georgy Zhukov đã trở thành huyền thoại. Thậm chí, người
ta đã đúc kết lại rằng ở đâu có Georgy Zhukov, ở đó xuất hiện bước ngoặt
của chiến sự, Hồng quân Liên Xô chuẩn bị ra đòn tấn công và chắc chắn
sẽ giành chiến thắng.
Zhukov (phải) và Stalin.
Trên
vũ đài chính trị, Georgy Zhukov cũng đã lên tới đỉnh cao danh vọng - có
mặt trong số ít những người hoạch định chính sách của Trung ương Đảng
Cộng sản Liên Xô. Tuy nhiên, khi leo lên đỉnh cũng đồng nghĩa với việc
bắt đầu xuống dốc. Sự đời vẫn chảy trôi như vậy và nó không đặt Georgy
Zhukov ra ngoài vòng điều chỉnh.
Ngày
4/10/1957, Georgy Zhukov rời Mátxcơva tới cảng Sevastopol, sau đó lên
tầu tuần dương Kuibyshevazot bắt đầu chuyến thăm chính thức Nam Tư và
Anbani. Georgy Zhukov vừa khởi hành, Nikita Khrushchev cũng lập tức kết
thúc sớm kỳ nghỉ dưỡng ở Crimea, quay trở về Mátxcơva, rồi vội vã đến
quân khu Kiép. Tại đây, Nikita Khrushchev sử dụng mọi phương thức có thể
để làm cho các tướng lĩnh quân khu Kiép hiểu được rằng Georgy Zhukov
sắp bị bãi miễn chức vụ.
Ngày
25/10/1957, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao thông qua Nghị quyết đưa vấn
đề làm thế nào tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho lực lượng lục
quân và hải quân vào nội dung thảo luận tại kỳ họp Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Xô tổ chức sau đó 3 ngày.
Những
người nhận được thông báo dự họp đều ngầm hiểu với nhau rằng việc
Georgy Zhukov “rớt đài” sắp điểm. Quả thật, tại cuộc họp ngày
28/10/1957, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã nghiêm
khắc phê bình Georgy Zhukov. Về phần Nikita Khrushchev, trong bài phát
biểu của mình đã không còn úp mở, vạch thẳng mặt chỉ thẳng tên: “Cần
phải có biện pháp kiên quyết giải quyết vấn đề đồng chí Georgy Zhukov.
Bất cứ ai nếu không phục tùng lợi ích của đảng, đảng sẽ không khoan thứ,
cho dù người đó công trạng có lớn tới đâu. Điều này cần trở thành một
nguyên tắc trong sinh hoạt đảng”.
Sau
đó, theo trình tự đã định, Georgy Zhukov bị bãi miễn mọi chức vụ, được
cho “ngồi chơi xơi nước” ở nhà cho tới lúc trở về với cõi vĩnh hằng (năm
1964, Brezhnev lên thay Nikita Khrushchev, Georgy Zhukov cũng không
được sử dụng trở lại).
Trong
cuốn hồi ký sau này của mình, Nikita Khrushchev cũng chỉ rõ sau khi
đánh đổ tập đoàn Mikhailovich Molotov, Georgy Malenkov xong, Georgy
Zhukov nắm trong tay quyền lực quá lớn. Điều này bắt đầu làm cho các nhà
lãnh đạo cao cấp của Liên Xô lúc bấy giờ lo lắng không yên. Họ cho
rằng, Georgy Zhukov đang có mưu đồ đoạt quyền soán vị. Liên bang Xô viết
đang đứng trước nguy cơ chính biến quân sự. Trong 36 kế, chặn trước vẫn
là hơn và thế là họ đã ra tay.
Tuy
nhiên, đó chỉ là cách Nikita Khrushchev biện hộ cho việc gán ghép tội
danh cho Georgy Zhukov. Bởi thực tế cho thấy, nhân dịp kỉ niệm 50 năm
ngày chiến thắng phát xít (tháng 5/1995), Georgy Zhukov đã được tuyên bố
vô tội và vị anh hùng có công lớn giúp loài người thoát khỏi thảm họa
diệt chủng này một lần nữa lại ngời sáng trong những trang lịch sử chống
phát xít.
Không chỉ có
vậy, nhiều học giả còn dày công nghiên cứu nhằm bác bỏ những cáo buộc ác
ý nhằm vào vị Nguyên soái vĩ đại này. Trên cơ sở những tư liệu xác
thực, nhà sử học Aleksey Asayev đã chứng minh được rằng Georgy Zhukov
không phải là vị tướng “nướng quân”, phung phí tính mạng cấp dưới. Bởi
từ mệnh lệnh đầu tiên tới mệnh lệnh cuối cùng, bao giờ Georgy Zhukov
cũng nhấn mạnh tới yêu cầu hạn chế tối đa tổn thất về người và ông đã
“xạc” rất nghiêm khắc những chỉ huy để cho đơn vị mình chịu nhiều thương
vong.
Bên cạnh đó,
Georgy Zhukov còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, sát thực giúp các cấp chỉ
huy giảm thiểu tổn thất binh lực. Thống kê cho thấy, tại tất cả các mặt
trận và trong tất cả các chiến dịch mà Georgy Zhukov đã chỉ huy hoặc
chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm trên số quân thường thấp hơn so
với các tướng lĩnh Xô viết khác, kể cả so với Nguyên soái Konstantin
Rokossovsky, người thường được nêu như một ví dụ ngược lại với Georgy
Zhukov. Nhiều khi, sự khác nhau đó lên tới hàng chục phần trăm. Do đó,
không phải ngẫu nhiên mà Georgy Zhukov thường được tung tới những chiến
trường gay go, phức tạp nhất. Bằng tài cầm quân và “tầm cỡ” của mình,
Georgy Zhukov không chỉ giúp Hồng quân Liên Xô giảm thiệt hại, mà còn
biến thảm họa ít nhất cũng trở thành “không chiến bại”, vô hiệu hóa
những mối đe dọa, tiến tới lật ngược thế cờ.
Minh Thành (Tổng hợp)
Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov kẻ bất bại trên chiến trường,và cuộc đời đầy bi hùng trong thời bình (P1)
Georgy
Konstantinovich Zhukov (1/12/1896 - 18/6/1974) là danh tướng của quân
đội Liên Xô. Trong rất nhiều tướng lĩnh nổi danh thế giới trong Chiến
tranh thế giới thứ hai, G.K. Zhukov được xếp đầu bảng về số lượng trận
thắng, được công nhận về tài năng chỉ đạo chiến dịch và chiến lược.
Những chiến tích của ông đã trở thành những đóng góp rất lớn vào kho
tàng di sản kiến thức quân sự nhân loại. Nó không những có ảnh hưởng lớn
về lý luận quân sự của Liên Xô mà cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự
phát triển của lý luận quân sự thế giới. Theo nhận định của Nguyên soái
Liên Xô A. M. Vasilevsky, Nguyên soái Zhukov là một trong những nhà cầm
quân lỗi lạc của nền quân sự Xô viết.
Trong
cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Georgy Zhukov đã giữ các chức vụ: Tư
lệnh Phương diện quân Dự bị, Tư lệnh Phương diện quân Tây, Tư lệnh
Phương diện quân Beloussia 1, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, Thứ
trưởng Bộ dân ủy Quốc phòng kiêm Phó Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên
Xô, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tên
tuổi của ông đã gắn liền với hầu hết các chiến thắng lớn của Hồng quân
Liên Xô như Trận Mosow (1941), Trận Stalingrad, Trận Kursk, Chiến dịch
Bagrachion, Chiến dịch Visla-Oder và Chiến dịch Berlin.
Sau chiến tranh, ông giữ các chức vụ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô tại nước Đức, tư lệnh các quân khu Odessa và Ural. Sau khi lãnh tụ tối cao I. V. Stalin qua đời, ông được gọi về Moscơ và được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô. Trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1957, ông giữ chức vụ Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô.
Năm
1957, trong thời gian đang đi thăm Nam Tư, ông bị đưa ra khỏi Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1958, ông bị miễn nhiệm tất
cả các chức vụ trong quân đội.
Bị Khrushchev lợi dụng để loại bỏ các đối thủ
Tháng
3/1953, sau khi nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô Joseph Stalin qua đời,
không chỉ Nikita Khrushchev mà cả Mikhailovich Molotov (Bộ trưởng Ngoại
giao), Georgy Malenkov (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) đều muốn nắm
quyền. Nhưng cuối cùng, do lôi kéo được Nguyên soái Georgy Zhukov, Bí
thư thứ nhất ĐCS Liên Xô Nikita Khrushchev đã chiến thắng các đối thủ.
Sở
dĩ Khrushchev cần đến Nguyên soái Zhukov là muốn mượn tay quân đội để
loại bỏ sự lũng đoạn của Phó Thủ tướng thứ nhất, đồng thời là ông trùm
lực lượng an ninh và cảnh sát mật Liên Xô, Pavlovich Beria, nhằm củng cố
quyền lực.
Khi
Stalin còn sống, giữa Zhukov và Beria đã nảy sinh mâu thuẫn. Beria đã
liệt Zhukov vào danh sách nhóm quân nhân âm mưu lật đổ chính quyền.
Nhưng Stalin đã không chấp thuận ý kiến loại bỏ Zhukov của Beria. Thậm
chí, Stalin còn nói thẳng với Beria: “Anh không cần phải gây khó dễ cho
Zhukov. Tôi là người hiểu rõ anh ta. Zhukov không phải là kẻ phản bội”.
Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa Zhukov và Beria đã kết thành mối thâm thù.
Trên
thực tế, dưới sự giúp đỡ của Nguyên soái Zhukov, tháng 6/1953,
Khrushchev đã nhổ được “cái gai trong mắt” (tống Pavlovich Beria vào tù
với hàng loạt tội danh, trong đó nặng nhất là tội làm gián điệp cho cơ
quan tình báo nước ngoài và phản cách mạng, đưa ra xử tử ngày
23/12/1953).
Tháng
9/1953, Khrushchev bước lên đỉnh cao quyền lực. Sau đó khoảng 2 năm,
nhờ sự tiến cử của Khrushchev, Nguyên soái Zhukov được đề bạt làm Bộ
trưởng Quốc phòng, thay Nikolai Bulganin, người vừa nhận chức Thủ tướng
Liên bang Xô viết.
Tại
Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 20, năm 1955,
Khrushchev đã đọc một bài diễn văn mật, phát động phong trào chống tệ
sùng bái cá nhân Stalin càng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn với Molotov và
Malenkov, hai người vốn bất đồng với Khrushchev trong nhiều vấn đề cả về
đối nội lẫn đối ngoại.
Thượng
tuần tháng 6/1957, nhân dịp Khrushchev dẫn đầu đoàn đại biểu Liên Xô
thăm Phần Lan, một số nhân vật lãnh đạo cao cấp do Georgy Malenkov cầm
đầu đã vạch kế hoạch lật đổ.
Khrushchev
vừa quay về Moscow thì được thông báo Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao
triệu tập họp thảo luận việc tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập
thành phố Leningrad. Nhưng khi Khrushchev vừa ngồi xuống, Malenkov đã
lớn tiếng phê bình chính sách đối nội chính, đối ngoại của ông này. Tiếp
đó, những người trong phe Malenkov phủ nhận hoàn toàn mọi phương châm,
chính sách do Khrushchev khởi xướng, cho rằng ông này đã đi ngược lại
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, độc đoán chuyên quyền. Khi phe Malenkov đưa
ra đề nghị biểu quyết bãi miễn chức vụ của Khrushchev, ông này liền
kháng nghị: “Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao không có quyền bãi miễn chức
vụ của Bí thư thứ nhất, chỉ có Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới có cái
quyền đó”.
Giữa
lúc tranh cãi quyết liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Zhukov bước vào, nói
với những người dự họp: “Một giờ trước khi diễn ra cuộc họp ngày hôm
nay, Georgy Malenkov có tìm tôi nói chuyện. Ông ta muốn lôi kéo tôi,
muốn tôi đứng về phía ông ta!”
Nikolai
Bulganin giữ trách nhiệm chủ trì cuộc họp thấy tình thế trở nên khó
khăn đành phải tuyên bố giải tán. Mưu đồ đánh đổ Nikita Khrushchev của
phe Malenkov bị thất bại.
Sau
đó, với sự giúp đỡ của Zhukov, tại Hội nghị toàn quốc Trung ương Đảng
Cộng sản Liên Xô ngày 22/6/1957, những người thuộc phe Malenkov đã phải
đội chiếc mũ của phần tử phản đảng.
“Được chim bẻ ná”
Trong
danh sách luận công trọng thưởng, Nguyên soái Zhukov đứng đầu. Từ ủy
viên dự khuyết Georgy Zhukov thẳng tiến lên ủy viên chính thức Đoàn Chủ
tịch Xô viết tối cao, có chân trong số ít những người hoạch định chính
sách của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tuy
nhiên, leo lên đỉnh cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu xuống dốc. Sự đời
vẫn như vậy và Nguyên soái Zhukov cũng không phải là ngoại lệ.
Ngày
4/10/1957, Bộ trưởng Quốc phòng Zhukov rời Moscow đến cảng Sevastopol,
sau đó lên tuần dương hạm Kuibyshevazot bắt đầu chuyến thăm chính thức
Nam Tư và Anbani. Zhukov vừa khởi hành, Khrushchev lập tức kết thúc sớm
kỳ nghỉ dưỡng ở Crimea, vội vã đến quân khu Kiev. Tại đây, Khrushchev sử
dụng mọi cách để làm cho các tướng lĩnh quân khu Kiev hiểu được rằng
Nguyên soái Zhukov sắp bị bãi miễn chức vụ.
Tại
cuộc họp ngày 28/10/1957, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên
Xô đã nghiêm khắc phê bình Zhukov. Khrushchev, trong bài phát biểu của
mình, đã nói thẳng: “Cần phải có biện pháp kiên quyết giải quyết vấn đề
đồng chí Georgy Zhukov. Bất cứ ai nếu không phục tùng lợi ích của đảng,
đảng sẽ không khoan thứ, cho dù người đó công trạng có lớn tới đâu”.
Tượng Nguyên soái, Anh hùng Liên Xô G.K. Zhukov ở thủ đô Moscow.
Sau
đó, Zhukov bị bãi miễn mọi chức vụ, được cho “ngồi chơi xơi nước” cho
tới lúc trở về với cõi vĩnh hằng (năm 1964, Brezhnev lên thay Nikita
Khrushchev, Georgy Zhukov cũng không được sử dụng trở lại).
Trong
cuốn hồi ký sau này, Khrushchev tiết lộ sau khi đánh đổ tập đoàn
Molotov-Malenkov, Nguyên soái Zhukov nắm trong tay quyền lực quá lớn.
Điều này bắt đầu làm cho các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên Xô lúc bấy
giờ lo lắng không yên. Họ cho rằng, Zhukov đang có mưu đồ đoạt quyền
soán vị. Liên bang Xô viết đang đứng trước nguy cơ chính biến quân sự.
Trong 36 kế, “tiên hạ thủ vi cường” là hơn cả và thế là họ đã ra tay.
Không phải là vị tướng "nướng quân"
Nguyên soái Zhukov là một vị tướng lỗi lạc trong lịch sử quân sự thế giới.
Nhân
dịp kỉ niệm 50 năm ngày chiến thắng phát xít (tháng 5/1995), Georgy
Zhukov đã được chính thức tuyên bố vô tội và vị anh hùng có công lớn
giúp loài người thoát khỏi thảm họa diệt chủng này một lần nữa lại ngời
sáng trong lịch sử chống phát xít.
Nhiều học giả còn dày công nghiên cứu nhằm bác bỏ những cáo buộc ác ý nhằm vào vị Nguyên soái vĩ đại này.
Trên
cơ sở những tư liệu xác thực, nhà sử học Aleksey Asayev đã chứng minh
rằng Georgy Zhukov không phải là vị tướng “nướng quân”, phung phí tính
mạng cấp dưới. Bởi từ mệnh lệnh đầu tiên tới mệnh lệnh cuối cùng, bao
giờ Georgy Zhukov cũng nhấn mạnh tới yêu cầu hạn chế tối đa tổn thất về
người và ông đã rất nghiêm khắc đối với những viên chỉ huy để cho đơn vị
chịu nhiều thương vong. Bên cạnh đó, Georgy Zhukov còn đưa ra những chỉ
dẫn cụ thể, sát thực giúp các cấp chỉ huy giảm thiểu tổn thất binh lực.
Thống
kê cho thấy, tại tất cả các mặt trận và trong tất cả các chiến dịch mà
Georgy Zhukov đã chỉ huy hoặc chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm
trên số quân thường thấp hơn so với các tướng lĩnh Liên Xô, kể cả so với
Nguyên soái Konstantin Rokossovsky, người thường được nêu như một ví dụ
ngược lại với Georgy Zhukov. Nhiều khi, sự khác nhau đó lên tới hàng
chục phần trăm.
Không
phải ngẫu nhiên mà Georgy Zhukov thường được cử đến những chiến trường
gay go, phức tạp nhất. Bằng tài cầm quân của mình, Georgy Zhukov không
chỉ giúp Hồng quân Liên Xô giảm thiểu thiệt hại, mà còn vô hiệu hóa
nhiều nguy cơ, tiến tới lật ngược cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai.
Toàn cảnh trận đánh xe tăng lớn nhất lịch sử
07:42 06/11/2014
6.000 xe tăng, 4.000 máy bay, 2 triệu binh lính đã được huy động trong
trận Vòng cung Kursk, trận đánh xe tăng lớn nhất lịch sử nhân loại.
Hitler đã huy động lực lượng chưa từng có trong chiến dịch Citadel nhằm tạo bước đột phá chiến lược trên mặt trận phía Đông. Ảnh lấy từ phối cảnh bộ phim Vòng cung lửa của đạo diễn Yuri Ozerov
Kế hoạch táo bạo của Đức
Sau thất bại tại Stalingrad, mùa hè năm 1943, quân đội Đức quốc xã đã
quyết định tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực vòng cung
Kursk nhằm làm suy yếu tiềm năng của Liên Xô. Hitler cho rằng một chiến
thắng ở đây sẽ khẳng định sức mạnh của Đức, nâng cao uy tín với các đồng
minh đang muốn rút khỏi cuộc chiến.
Để phục vụ cho trận đánh chiến lược quyết định này, quân đội Đức quốc
xã đã huy động 22 sư đoàn bộ binh với tổng quân số 912.460 binh lính,
17 sư đoàn xe tăng, 2 sư đoàn bộ binh cơ giới với tổng số 2.982 xe tăng
các loại trong đó có 800 chiếc Tiger - loại xe tăng chiến đấu chủ lực
lừng danh của Đức, 9.966 khẩu pháo các loại, 2.110 máy bay chiến đấu.
Lực lượng này chiếm đến 17% số sư đoàn bộ binh, 70% số sư đoàn xe tăng,
30% số sư đoàn cơ giới và 60% số máy bay của Đức trên mặt trận phía
Đông.
Hitler đã đặt mật danh cho chiến dịch này là Citadel. Ông chính là
người đã khai sinh việc đặt mật danh cho các chiến dịch quân sự lớn về
sau. Theo sắc lệnh số 6 do Hitler phát hành, tập đoàn quân Trung tâm do
Thống chế Günther von Kluge chỉ huy phối hợp cùng Tập đoàn quân số 9 do
tướng Walter Model lãnh đạo tạo thành gọng kìm ở phía Bắc.
Tập đoàn quân phía Nam do Thống chế Erich von Manstein chỉ huy phối
hợp cùng Quân đoàn Panzer 4 tấn công vào khu vực phía Nam. Ban đầu chiến
dịch Citadel dự định sẽ bắt đầu vào ngày 3/5/1943, nhưng sau đó Hitler
đã cho hoãn chiến dịch đến ngày 12/6. Ông cho rằng, xe tăng là chìa khóa
của chiến dịch nên tiếp tục hoãn chiến dịch đến ngày 5/7 để chờ đợi các
vũ khí mới như xe tăng Panzer và nâng cấp xe tăng Tiger.
Hitler cho rằng, xe tăng là chìa khóa của
chiến dịch Citadel nên đã huy động gần 3.000 xe tăng các loại trong trận
đánh vào vòng cung Kursk. Ảnh: Wikipedia
Về phía Liên Xô, từ các thông tin tình báo và trinh sát thu thập
được, Nguyên soái Georgy Zhukov khẳng định rằng, quân đội Đức sẽ tiến
hành một chiến dịch quân sự lớn vào khu vực Kursk cách 450 km về phía
tây nam Moscow.
Nguyên soái Zhukov đề nghị xây dựng tuyến phòng ngự vững chắc kéo
quân Đức sa vào cái bẫy để đập tan lực lượng thiết giáp, tạo điều kiện
cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành thắng lợi quyết định. Hồng
quân đã xây dựng 6 vành đai phòng thủ với chiều sâu 130-150 km trong đó
có 3 khu vực phòng ngự chính với chiều sâu 40 km.
Lực lượng công binh Hồng quân đã cài 503.663 quả mìn chống tăng,
439.348 quả mìn sát thương trên 3 khu vực phòng ngự chính. 4.800 km giao
thông hào đã được đào chằng chịt trong khu vực. Các bãi mìn tại khu vực
Kursk có mật độ 1.700 quả mìn sát thương và 1.500 mìn chống tăng trên
km 2, gấp 4 lần mật độ được sử dụng để bảo vệ Moscow.
Lực lượng huy động cho chiến dịch phòng ngự tại vòng cung Kursk lên
đến 1,3 triệu quân, 3.600 xe tăng các loại, 20.000 khẩu pháo chủ yếu là
pháo chống tăng, 2.729 máy bay chiến đấu các loại. Lực lượng này chiếm
26% tổng quân số Hồng quân, 26% lực lượng pháo binh, 35% máy bay và 46%
lực lượng tăng thiết giáp. Việc hoãn kế hoạch tấn công muộn hơn 2 tháng
của Đức đã tạo thêm thời gian cho Hồng quân xây dựng tuyến phòng ngự kỹ
lưỡng nhất. Cuộc chạm trán xe tăng lớn nhất lịch sử
Trận đánh tại cánh đồng Prokhorovka đã trở thành cuộc chạm trán xe tăng lớn nhất lịch sử nhân loại. Ảnh: Wikipedia
Sáng sớm ngày 5/7/1943, quân đoàn II SS Panzer phát động cuộc tấn
công quy mô lớn vào khu vực Kursk. Sau một tuần công kích, mũi tấn công
phía Nam của Thống chế Von Manstein tiến được 36 km vào tuyến phòng ngự
nhưng không phá vỡ được. Hướng tấn công phía Bắc của Tập đoàn quân trung
tâm chỉ tiến được 12 km vào tuyến phòng ngự.
Ngày 10/7, Hồng quân bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn, cuộc
chạm trán giữa đôi bên lên đến đỉnh điểm vào ngày 12/7 tại cánh đồng
Prokhorovka. Chỉ trong vòng 3 ngày, hai bên đã tung vào trận chiến những
sư đoàn xe tăng hùng mạnh nhất với tổng số lên đến 1.200 xe tăng và
pháo chống tăng tự hành. Trận đánh tại Prokhorovka đã trở thành cuộc
chạm trán xe tăng lớn nhất lịch sử nhân loại.
Tại Prokhorovka Tập đoàn quân xe tăng số 5 của Hồng quân đã chạm trán
Tập đoàn quân II SS-Panzer của Đức. Hồng quân đã sử dụng chiến thuật
táo bạo khi cho xe tăng hạng trung T-34 cắt vào giữa đội hình xe tăng
Đức. Những chiếc T-34 nhanh nhẹn quần thảo giữa đội hình những chiếc
Tiger và Panzer nặng nề khiến đội hình tấn công bị cắt đứt buộc phải rút
lui.
Cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng song đợt tấn công của Đức đã bị
chặn đứng. Tối 12/7, Hitler triệu tập von Kluge và von Manstein yêu cầu
ngưng chiến dịch Citadel để rút quân về đối phó với đợt tấn công của
quân đồng minh vào miền Nam nước Pháp.
Ngày 16/7 quân Đức rút về vạch xuất phát, trong khi Hồng quân đã phát
động đợt phản công quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên mặt trận phía
Đông. Lần đầu tiên, một đợt tấn quy mô lớn chưa từng có của Đức phải
dừng lại trước khi đạt được sự đột phá. Tổn thất của đôi bên
Liên Xô đã phải trả một cái giá rất đắt cho thắng lợi tại trận Vòng cung Kursk. Ảnh: Wikipedia
Trận Vòng cung Kursk là một chiến thắng mang tính chiến lược có ý
nghĩa quyết định đến cục diện chiến trường. Thắng lợi của Hồng quân đã
đẩy quân đội Đức quốc xã từ thế chủ động lâm vào thế bị động. Tuy nhiên,
cái giá của chiến thắng không hề rẻ.
Theo số liệu của nhà sử học Grigoriy Krivosheyev, trong trận Kursk,
429.890 chiến sĩ Hồng quân hy sinh, tổng số quân hy sinh và thương vong
lên đến 685.456 người. Tổn thất về trang thiết bị vũ khí rất lớn, 1.614
xe tăng bị phá hủy trong tổng số 3.600 chiếc tham chiến. 2.349 khẩu pháo
các loại bị phá hủy, 1.116 máy bay bị bắn rơi.
Các số liệu về tổn thất của quân Đức không rõ ràng. Theo nhà sử học
Karl-Heinz Frieser, khoảng 198.000 binh lính thiệt mạng hoặc bị thương,
760 xe tăng bị phá hủy, 524 máy bay bị bắn rơi. Cựu Thủ tướng Anh
Winston Churchill từng nói "Trận Stalingrad là kết thúc của sự khởi đầu
nhưng trận Kursk là khởi đầu của sự kết thúc".
Nước
Mỹ những ngày này đang đối mặt với một vụ bê bối mới có liên quan đến
"bộ mặt đạo đức" của các quân nhân Mỹ. Điều đáng nói là vụ bê bối này
lại xuất phát từ chính lực lượng Thủy quân lục chiến vốn được coi là
tinh hoa của Quân đội Mỹ.
Bộ chỉ huy lực lượng này đã bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra về vụ
các quân nhân và cựu quân nhân phát tán ảnh khỏa thân của các nữ đồng
nghiệp trong một nhóm kín được lập trên facebook.
Theo CNN, hiện chưa rõ số người vướng vào vụ bê bối này nhưng con số ước tính phải lên đến vài trăm người.
Các quân nhân này đã chia sẻ cho nhau các ảnh khỏa thân của các nữ đồng
nghiệp đã và đang tại ngũ trong nhóm kín Marines United ở trên trang
facebook. Nhóm này đã có gần 30.000 người theo dõi mà phần lớn
trong số này là các quân nhân và cựu chiến binh của lực lượng Thủy quân
lục chiến Mỹ và Anh.
Theo một số nguồn tin, nhóm này đã bị xóa bỏ và nhóm khác với tên gọi
tương tự đã được lập nên với nỗ lực xóa bỏ nghi ngờ khi khẳng định nhóm
này không liên quan đến bê bối nào. Các file dung lượng (ước tính lên
đến hàng nghìn bức ảnh) được lưu trữ đám mây của trang chủ Google Drive
đã bị xóa bỏ nhưng sau đó các bức ảnh kiểu này vẫn tiếp tục xuất hiện.
Các dữ liệu bị rò rỉ bao gồm các bức ảnh khỏa thân, các bức ảnh
sex, đi kèm với đó là họ tên, quân hàm, chức vụ cũng như tên giao diện
trang facebook cá nhân của họ trên mạng.
Đáng chú ý là các bức ảnh này được chụp bởi chính các quân nhân lực
lượng này khi họ chụp lén cảnh các nữ quân nhân thay quần áo, hoặc bị
đánh cắp từ các thiết bị điện tử cá nhân của các nữ quân nhân (từ máy
tính, điện thoại thông minh) và tài khoản của họ trên các trang mạng xã
hội.
Vụ bê bối này xảy ra do bị Thomas Brennon, cựu quân nhân thủy quân lục
chiến đã từng tham gia các trận đánh ở Iraq và Afghanistan. Chính Thomas
Brennon là người phát giác và thông báo điều này cho Bộ Tư lệnh Thủy
quân lục chiến Mỹ.
Sau vụ việc này, một số thành viên của nhóm kín Marines United
đã không khai kêu gọi tấn công hoặc giết hại Thomas Brennon và hãm hiếp
vợ anh ta, đồng thời kêu gọi săn ảnh của các con gái Thomas Brennon nhằm
mục đích trả thù.
Điều gây sốc là ở chỗ các lời kêu gọi này không phải xuất phát từ các
phần tử tội phạm mà là từ các quân nhân được coi là tinh hoa của Quân
đội Mỹ. "Danh dự của họ đâu rồi?"- các cựu binh Mỹ đã phải cay đắng đưa
ra câu hỏi này. Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ,
những hành động này không chỉ làm mất đi tinh thần chiến đấu mà còn phá
hủy niềm tin vào lực lượng này.
Đáng chú ý, đây không phải là bê bối duy nhất làm hoen ố "bộ mặt đạo đức" của Quân đội Mỹ.
Năm 1991 một lính thủy quân lục chiến Mỹ đã bị cáo buộc hãm hiếp 83 phụ
nữ và 7 đàn ông. Còn tàu khu trục Acidia, tàu đầu tiên của Mỹ có sự
phục vụ của cả nam và nữ quân nhân, đã được gọi là "con tàu tình yêu"
sau khi 36 nữ quân nhân mang bầu.
Đến năm 2013, một trong các học viên quân sự của học viện West-Point,
một trong các học viện lâu đời và nổi tiếng nhất ở Mỹ, đã bí mật tổ chức
buổi tắm chung giữa các học viên với các nữ sinh và ghi hình lại buổi
thác loạn này.
Năm 2015, 12 thủy thủ đoàn của tàu ngầm Wyoming đã chụp ảnh, quay phim
trộm cảnh các đồng nghiệp nữ đang thay quần áo và tắm trong nhà tắm, sau
đó truyền tay nhau qua smartphone. Trước đó là cảnh các binh lính Mỹ
tra tấn tình dục các tù nhân ở các nhà tù Iraq.
Tình trạng các hành động bê bối và các vụ án tình dục vẫn đang tiếp tục
gia tăng trong quân đội Mỹ nói chung, nhất là sau khi Mỹ cho phép những
người đồng tính nam (gay) và đồng tính nữ (lesbian) cũng được phục vụ
trong quân ngũ. Đáng chú ý là con số nam trở thành nạn nhân bị cưỡng bức
đang ngày càng tăng.
Những vụ việc này đang gây chấn động dư luận Mỹ và giới chức quân sự Mỹ đang đau đầu để tìm ra cách giải quyết vấn đề
“Sốc” với ảnh khỏa thân 100% mới nhất của Ngọc Trinh
Stylist Chung Thanh Phong vừa đăng tải hình ảnh nude 100% khoe trọn đường cong quyến rũ của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.
Những hình ảnh được hé lộ trong bộ ảnh mới nhất của Ngọc Trinh khiến
dân tình "hốt hoảng" bởi quá bạo. Theo đó, "Nữ hoàng nội y" phô trọn
đường cong quyến rũ chỉ với một tấm vải mỏng khoác hờ. Người đẹp "vòng
eo 56" khéo léo che những điểm nhạy cảm bằng đôi tay của mình.
Stylist Chung Thanh Phong chia sẻ, hình ảnh này có thể nhận phải nhiều
gạch đá từ dân mạng rằng "không giống Trinh", "photoshop quá đà"... Anh
phân trần: "Nhưng hãy nhìn nó bằng sự nghiêm túc và ghi nhận những nỗ
lực của cả ekip để tạo ra tấm hình này, chụp nude thì quá dễ nhưng chụp
đẹp, thời trang và không dung tục thì không phải ai cũng làm
được". Chung Thanh Phong còn hài hước chia sẻ về độ "chuẩn" của body
Ngọc Trinh: "Đã kiểm chứng vòng eo đúng 56".
Trước đó, một tấm hình trong bộ ảnh mới này cũng được chính cô hé lộ
với dòng chia sẻ: "Công sức chụp cả ngày hôm qua ra được một tấm hình
quá ưng ý luôn".
Ngọc Trinh vô cùng xinh đẹp với gương mặt và làn da không tỳ vết, cô
nàng diện nội y ren khoe gò bồng đảo quyến rũ của mình. Tuy nhiên, hình
ảnh này của chân dài miền Tây sau khi được đăng tải lại khiến người xem
ngỡ ngàng bởi khuôn mặt khác lạ có phần cứng như búp bê của mình.
Chuyện chụp ảnh khỏa thân không phải là điều quá mới mẻ đối với Ngọc
Trinh, cô từng nhiều phen khiến dư luận "chao đảo" và các đấng mày râu
"đứng ngồi không yên" với những hình ảnh táo bạo của mình. Tuy nhiên, ở
hình ảnh mới nhất này, có thể thấy rằng độ "bạo" của Ngọc Trinh được
tăng lên gấp bội. Ảnh nóng của cô so về độ táo bạo không thua gì các sao
quốc tế như Kim Kardashian hay Miranda Kerr.
Khách sạn khuyến khích du khách khỏa thân chụp ảnh
Những người thuê phòng tại Art
Series được cung cấp một máy ảnh và chụp hình khỏa thân thoải mái trong
phòng. Sau đó, bạn sẽ chọn tấm ảnh ưng ý nhất để gửi cho khách sạn.
Khách
sạn Art Series tại Australia khuyến khích du khách nghỉ tại đây chụp
ảnh selfie khỏa thân. Chương trình này nằm trong chiến dịch mới của
khách sạn, có tên gọi No Robe, nhằm giúp khách thuê phòng có được cảm
giác tự do, News đưa tin ngày 25/4.
Khách sạn trấn an du khách rằng, đây là chiến dịch nude vì nghệ thuật, không mang yếu tố dâm dục. Ảnh: News.
Theo đó, chương trình này yêu cầu du khách chia sẻ các bức ảnh selfie
chụp hình khỏa thân của mình. Những người đặt phòng với gói No Robe (giá
229 USD một đêm) sẽ được cung cấp sẵn một máy ảnh.
Video quảng cáo về chiến dịch No Robe của khách sạn.
Tại phòng riêng của mình, khách có thể chụp nhiều tấm ảnh khỏa thân tùy
thích. Sau đó, bạn chọn ra một tấm và nó sẽ được gửi cho các nghệ sĩ để
phác thảo, tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Các bức ảnh gốc sẽ được xóa
ngay lập tức sau đó để đảm bảo người tham gia không gặp rắc rối.
CEO của Art
Series, De Deague cho biết khách sạn sẽ nhiệt tình hỗ trợ du khách thuê
phòng tham gia vào hoạt động này. Họ sẽ được chào đón với sự sáng tạo
không giới hạn. "Chúng tôi khuyến khích mọi người dám
khác biệt và bộc lộ cá tính của mình. Họ sẽ thấy mình như được giải
phóng khỏi mọi định kiến ràng buộc lâu nay". Deague cũng nhấn mạnh, các bức ảnh khỏa thân không hề thể hiện sự nhục dục. "Bạn sẽ thấy đó là các tác phẩm nghệ thuật thực sự". Du khách tới chuỗi khách sạn Art Series
tại Melbourne, Bendigo, Adelaide và Brisbane từ ngày 1/5 đến 15/6 cũng
có thể đăng ký vào trải nghiệm này.
Anh Minh
Ảnh khỏa thân: Cỏ dại và hoa
07:00 | 12/02/2014
|
(PetroTimes)
- Các triển lãm ảnh nude nghệ thuật đã lần lượt bị từ chối cấp phép từ
rất nhiều năm qua. Trong khi đó thì thể loại ảnh khoe thân phản cảm ngày
càng xuất hiện tràn lan trên các trang báo mạng.
Cuối tháng 10/2007, Sở Văn hóa Thông tin (VHTT) Hà Nội đã đồng ý cấp
phép cho triển lãm ảnh nude của Thái Phiên. Nhưng chủ địa điểm triển lãm
số 29 Hàng Bài báo đã kín lịch nên tác giả phải hoãn và làm hồ sơ xin
cấp phép lại.
Cuối tháng 12/2007, khi Thái Phiên ký được hợp đồng với trung tâm triển
lãm thì cuộc triển lãm lại bị “treo” vì lúc này Sở VHTT Hà Nội gửi văn
bản từ chối cấp phép. Lý do: Chưa đúng thời điểm và chưa thích hợp!
Quyết định này được đưa ra bởi một hội đồng nghệ thuật lập ra để đánh
giá 48 bức ảnh của Thái Phiên. Hội đồng thống nhất: Sẽ cho trưng bày
nhưng ở thời điểm và địa điểm thích hợp!
Nhưng cho tới bây giờ không thể có thời điểm nào thích hợp, bởi lúc thì
vì cây cầu vừa sập, lúc thì vì dịch cúm đang hoành hành... Còn địa điểm
mà Thái Phiên tìm tới thì luôn trong tình trạng kín lịch. Sau đó anh
mới biết được là do có chỉ đạo!
Ảnh nude nghệ thuật của nghệ sĩ Dương Quốc Định
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ảnh nude bị từ chối triển lãm,
trước thời điểm năm 2007 những 15 năm, tức là những năm đầu thập niên 90
của thế kỷ trước, ảnh nude của nghệ sĩ Trần Huy Hoan cũng đã bị từ
chối. Còn nói việc ảnh nude không được coi là nghệ thuật, bị đánh đồng
với vấn đề đạo đức, bị xem là biểu hiện của sự suy đồi thì nó đã diễn ra
từ những năm 60. Có một tấm gương “tày liếp” thời đó là nhà báo, nghệ
sĩ Mai Nam đã bị công an bắt giữ đến 1 tháng khi biết ông chụp ảnh khỏa
thân cho một cô gái trẻ. Sau 1 tháng giam, ông được thả ra với lệnh ghi
rằng: Chụp ảnh khỏa thân làm hại cho thuần phong mỹ tục, cảnh cáo tha vì
lần đầu!
Sau khi Thái Phiên bị từ chối, anh tiếp tục đeo đuổi làm lại hồ sơ xin
cấp phép đến 2 lần nữa nhưng kết quả cũng y chang. Hội đồng thẩm định
nào cũng khen ảnh đẹp, không vi phạm thuần phong mỹ tục nhưng triển lãm
thì… chưa được. Trong năm 2012, một hồ sơ triển lãm ảnh nude nữa của
nghệ sĩ Lê Quang Châu cũng không được cấp phép sau 20 ngày chờ đợi kể từ
lúc nộp hồ sơ. Ngoài ra còn có một số nghệ sĩ khác như Nguyễn Kim Đính
với bộ 12 tranh khỏa thân cũng bị từ chối cấp phép triển lãm… Ước vọng
về một triển lãm ảnh nude đầu tiên lần lượt bị phá sản khiến người nghệ
sĩ nhiếp ảnh nude rơi vào thất vọng. Nghệ sĩ Trần Huy Hoan đã phải thốt
ra rằng: “Muốn chụp ảnh nude đẹp thì đừng nghĩ tới triển lãm”!
Hơn 20 năm kể từ khi ảnh nude bị từ chối triển lãm, thì đến bây giờ vẫn
“chưa phải lúc” cho loại hình nghệ thuật ảnh nude! Người nghệ sĩ chụp
ảnh nude vẫn cứ như con kiến leo phải cành cụt, cứ “leo ra leo vào”,
chẳng đi đến đâu trong chuyện muốn có một triển lãm!
Nhưng lý do ảnh nude cứ bị từ chối triển lãm là do “chưa phải lúc” chăng?
Nếu nói công chúng chưa quen với việc thưởng thức thể loại ảnh nude
nghệ thuật là sai, bởi các sách ảnh thể loại này đã tái bản liên tục sau
khi xuất bản. Điển hình là sách ảnh “Xuân thì” của Thái Phiên, sách ảnh
nude nghệ thuật đầu tiên của Việt Nam đã tái bản nhiều lần kể từ khi
xuất bản năm 2007 và các hình ảnh trong đó được phổ cập hết sức rộng
rãi.
Thật ra, thẳng thắn mà nói thì ảnh nude nghệ thuật bị xếp xó là do định
kiến với loại hình nghệ thuật này vẫn còn đeo bám nặng nề trong tư duy
của nhà quản lý. Nhà quản lý vẫn coi ảnh nude là đề tài “cấm kỵ”, là
“không phù hợp thuần phong mỹ tục”, là nhạy cảm... Đó là tất cả ý để
giải thích cho lý do “chưa phải lúc” mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh nhận được
từ các nhà quản lý cấp phép! Thậm chí, có khi nghệ sĩ nhiếp ảnh còn nhận
được lý do là mới có cây cầu sập hay dịch cúm đang hoành hành… nên chưa
được triển lãm ảnh nude lúc này!
Ảnh khỏa thân được giới showbiz coi là một cách PR để tiến thân
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên bức xúc cho rằng, thật ra nhà quản lý đang
lúng túng với thể loại ảnh nude nên cứ viện đủ mọi lý do để từ chối
khéo. Hoặc là nhà quản lý níu vào những thứ rất trừu tượng của cái gọi
là “thuần phong mỹ tục”, nhận thức của công chúng, nặng hơn là quy tội
hạ thấp “phụ nữ ba đảm đang”… Với cách phản ứng đó thì thật khó để biết
sẽ đến bao giờ tranh, ảnh khỏa thân nghệ thuật mới có sự cởi mở và hòa
nhập được với nghệ thuật quốc tế!
Và thật không thể tưởng tượng khi một thể loại ảnh nghệ thuật vốn có từ
lâu đời như ảnh nude lại bị các nhà quản lý nghệ thuật, những con người
có hiểu biết về văn hóa, nghệ thuật cho là phản nghệ thuật, phản văn
hóa, đạo đức! Điều đáng nói là tư duy ấy đáng ra chỉ tồn tại của thời
điểm của vài chục năm về trước chứ không phải xã hội hiện đại, tư duy
cởi mở như hiện tại!
Tràn lan dung tục
Trong khi ảnh nude nghệ thuật thật sự còn xếp xó thì trên các trang
mạng, ảnh “khoe thân” của các cô ca sĩ, người mẫu lại xuất hiện tràn
lan. Họ chụp ảnh cởi đồ với những phát ngôn đao to búa lớn như để bảo vệ
môi trường, bảo vệ rừng, biển và thậm chí là để thiền… nhưng thật ra
chỉ là sự học đòi vô lối, là để tạo scandal, thu hút sự chú ý của dư
luận mà thôi.
Nói về những bức ảnh này, nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thái Phiên bức xúc: “Trong
giới showbiz ngày nay có một số cô tung ra những bức ảnh không mặc áo
quần và sau đó họ nổi tiếng ngay, được mời nhiều show diễn hơn, cát-xê
cao hơn, mà chẳng cần phải dày công khổ luyện tài năng như các nghệ sĩ
đích thực khác. Tiếc thay, cách làm đó lại được truyền thông vô tình
tiếp tay và điều này kéo theo hệ lụy làm cho nhiều đàn em bắt chước theo
lối của đàn chị, vì đây là một cách PR rẻ tiền mà lại là hiệu quả. Phải
chăng, những nhân vật này không phân biệt được thế nào là nude nghệ
thuật hay phi nghệ thuật, họ nghĩ là cứ chụp ảnh không mặc đồ đều là
khỏa thân nghệ thuật cả?”.
Những bộ ảnh nude của các cô người mẫu như Ngọc Quyên, Diệp Lâm Anh…
không phải là ảnh nude nghệ thuật? Có thể khẳng định bởi bố cục, ánh
sáng của những bức ảnh này làm cho ảnh phản cảm. Và nếu khỏa thân vì
nghệ thuật thật sự thì họ cũng không cần đến những phát ngôn kiểu đao to
búa lớn như thế để “làm nền”!
“Bó tay”! Đó là câu trả lời rất thực lòng của nhà quản lý khi được hỏi
về việc quản lý những loại ảnh khoe thân này của các cô nàng ca sĩ người
mẫu xứ ta trên mạng Internet. Trong khi những chế tài xử phạt về việc
này là không thiếu nhưng đó chỉ mới là chủ trương chứ chưa làm được, tất
cả chỉ trông chờ vào ý thức của người nghệ sĩ mà thôi. Nhưng ý thức đã
trở thành xa xỉ khi ngày nay sự nổi tiếng mới là mục tiêu duy nhất mà
một bộ phận người của công chúng vươn đến, và để đạt được mục đích họ
bất chấp con đường.
Bó tay thúc thủ trước ảnh “khoe thân”, cấm đường triển lãm đối với ảnh
nude nghệ thuật, điều đó thể hiện rõ sự lúng túng của người quản lý khi
phân biệt giữa hai loại ảnh nude. Nhưng rõ ràng khó có thể có một văn
bản quy định của pháp luật nào có thể chấn chỉnh được loại ảnh “lộ hàng”
bởi khó có thể đưa ra những tiêu chí cụ thể. Vì thế, nếu muốn hạn chế
“cỏ dại”, tức ảnh phản cảm thì phải trồng nhiều “hoa”! Khi chúng ta
không dám mạnh dạn đưa “hoa”, tức ảnh nude nghệ thuật ra trồng và khuyến
khích người trồng hoa, chăm bón, tưới tắm cho hoa, thì cỏ dại nó sẽ mọc
tràn lan! Đó cũng là một điều tất yếu.
Trộm xế hộp tiền tỉ rồi phóng nhanh gây tai nạn liên hoàn
Ngày 29.4, cộng đồng mạng đã rất xôn xao về vụ việc một chiếc ô tô hiệu Range Rover mang BKS 30E - 886.86 bị trộm giữa đường.
Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 28/4, khi chủ nhân đang dừng xe trước một
tiệm thuốc ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) thì bất ngờ có một
nam thanh niên lao tới, tìm cách lấy xe chạy đi.
Chiếc ô tô đã tông liên hoàn vào nhiều xe máy.
Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, nghi phạm trong vụ việc là
Nguyễn Duy Linh (SN 1984, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Sau
khi vào được xe, nam thanh niên lao rất nhanh trên đường, tông nhiều xe
máy và thậm chí còn cuốn xe máy mang BKS 29E1 - 148.71 vào gầm, rất may
không có ai thiệt mạng. Tại cơ quan điều tra, Linh cho biết mình đã tham
gia đóng 3 bộ phim và là người của showbiz. 9 người nhảy lầu thoát thân do cháy khách sạn
Vào khoảng 4h30 sáng 29.4, khách sạn 5 tầng Viễn Châu (xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy này đã khiến 9 du khách thương vong do nhảy lầu thoát thân. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có rất nhiều khách đang lưu trú cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hiện trường vụ cháy.
Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 8 xe máy, 1
chiếc ô tô 7 chỗ, 1 ô tô bị cháy phần đầu và nhiều tài sản khác trong
khách sạn.Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang thống kê
thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chật vật từ TP.HCM và Hà Nội về quê nghỉ lễ
Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5, một cơn
mưa như trút nước đã đổ xuống TP.HCM cộng với triều cường khiến nhiều
tuyến đường bị ngập sâu. Trên Quốc lộ 1 (đoạn quận Bình Tân và huyện
Bình Chánh) nước ngập gần nửa bánh xe khiến hàng ngàn người dân rời thành phố về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 phải “bơi” trong nước và đồng thời phải chịu cảnh kẹt xe.
Người dân rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ phải “bơi” trong nước ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.
Không chỉ xảy ra kẹt xe ở TP.HCM mà ở Hà Nội, nhiều người đi xe máy
lỉnh kỉnh đồ đạc trở về quê, cũng mệt nhoài giữa dòng phương tiện đông
nghẹt trên đường. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ về quê nghỉ lễ mệt bơ phờ vì
kẹt xe. Bé gái bị mù mắt, gia đình đòi nhà trường bồi thường 1 tỉ đồng
Ngày 29.4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được báo cáo về vụ kiện của gia đình học sinh 6 tuổi bị ném mù mắt khi học tại trường của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia.
Mắt trái bé P.A. bị mù vĩnh viễn do bị bạn ném thước vào mặt tại trường.
Theo báo cáo, vào khoảng 15h20 ngày 15.1.2016, trong giờ ra chơi tại
Trường tiểu học Hải An (xã Hải An, huyện Tĩnh Gia), em L.N.T. nô đùa
cùng em N.H.Q.B. Trong khi nô đùa, em T. đã dùng thước bằng gỗ bị gãy
ném về phía em B. và không may trúng mắt trái em Vũ P.A. (cùng học lớp
1A) khiến mắt em P.A. bị tổn thương nặng.
Đặc biệt trong nội dung báo cáo có nhắc tới thông tin, vào ngày
19.10.2016, nhà trường có nhận được giấy mời của Tòa án nhân dân huyện
Tĩnh Gia về việc đến giải quyết đơn kiện đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng
của gia đình em P.A.. Tuy nhiên, phiên xét xử diễn ra vào ngày 18.4.2017
vừa qua đã tạm hoãn. Dự kiến phiên xét xử sẽ mở lại vào ngày 16.5 tới
đây.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thất bại
Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa đạn đạo gần thủ đô Bình Nhưỡng, bất chấp sức ép lớn từ Mỹ và Trung Quốc.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
"Triều Tiên phóng một tên lửa chưa được xác định từ một địa điểm ở
khu vực lân cận Bukchang, tỉnh Nam Pyeongan về hướng đông bắc vào
khoảng 5h30 sáng sớm nay", Yonhap dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. "Nó được xác định là đã thất bại".
Quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa đạt độ cao 71 km trước khi nổ.
Tên lửa đã không rời lãnh thổ Triều Tiên, Dave Benham, phát ngôn viên
hải quân Mỹ, nói. Quân đội Mỹ xác định phần chính của tên lửa rơi cách
sân bay Pukchang khoảng 35 km, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói.
Loại được phóng có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-17, theo
quan chức Mỹ. KN-17 là một tên lửa nhiên liệu rắn, được phóng từ giàn
phóng di động.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông
báo khi chuyên cơ Không lực Một trở về bang Maryland từ thành phố
Atlanta, bang Georgia.
Đây là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên kể từ khi ông Trump
lên nắm quyền Tổng thống hồi tháng một. Một số tên lửa rơi xuống Biển
Nhật Bản, nhưng vụ phóng hôm nay thì không. Tổng thống Trump cho rằng Triều Tiên "bất kính" với Trung Quốc khi phóng thử tên lửa, trong thông điệp trên Twitter.
Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát
biểu tại một cuộc họp đặc biệt ở Liên Hợp Quốc, kêu gọi gia tăng sức ép
với Triều Tiên. "Mọi lựa chọn để phản ứng trước những sự khiêu khích
trong tương lai phải được đặt lên bàn thảo luận", Tillerson nói. "Đòn
bẩy hoặc sức mạnh ngoại giao và tài chính sẽ được hỗ trợ với sự sẵn
sàng đáp trả bằng hành động quân sự, trước sự gây hấn của Triều Tiên,
nếu cần thiết".
Nhật lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm nay, coi đây là hành động
hoàn toàn không thể chấp nhận được, vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp
Quốc và đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ, theo phát ngôn viên chính phủ
Yoshihide Suga. Ông cho biết đang giữ liên lạc với Thủ tướng Shinzo
Abe, người đang công du tại châu Âu, và các quan chức đang thu thập
thông tin về vụ phóng.
Những đòn lên gân của Mỹ và Triều Tiên. Nhấn vào hình để xem chi tiết. Đồ hoạ: Việt Chung
Trọng Giáp
Những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn trên phim
Bộ phim tư liệu VN: 30 ngày ở Sài Gòn do
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ mua bản quyền tại Viện
Phim quốc gia Pháp được công chiếu trong dịp kỷ niệm 42 năm ngày thống
nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2017).
Những thước phim màu VN: 30 ngày ở Sài Gòn của đạo diễn
Pháp Jean-Pierre Moscardo đưa người xem trở lại những ngày cuối cùng của
cuộc chiến và những ngày đầu thống nhất đất nước với nhiều hình ảnh đắt
giá, chân thực và sống động. Không chỉ có hình ảnh cờ hoa chiến thắng,
những thước phim của Jean-Pierre Moscardo còn ghi lại cả những ngày cuối
cùng của chế độ VN Cộng hòa.
Hình ảnh trong phim VN: '30 ngày ở Sài Gòn' ẢNH: CỤC VT-LT NN CUNG CẤP
Trong phim, người xem được thấy hình ảnh những dòng người tản cư
liên tục di chuyển, trước cửa Đại sứ quán Mỹ hàng người thấp thỏm chờ
đợi suất lên trực thăng rời khỏi Sài Gòn. Vào ngày 28.4.1975,
Jean-Pierre Moscardo có mặt tại cây cầu trên xa lộ nằm ở cửa ngõ Sài
Gòn.
Ông ghi lại hình ảnh và đưa ra lời bình: “Thậm chí không thể nói
đây là cuộc chiến. Chỉ có một vài lính bộ binh (VN Cộng hòa - PV) đang
cố bảo vệ cây cầu trước một đội quân đang tiến vào như vũ bão”. Trong
khi đó tại Sài Gòn đang diễn ra một cuộc “mặc cả” chính trị, Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu từ chức đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ về mặt quân sự,
người kế nhiệm ông - Tổng thống Trần Văn Hương cũng phải chuyển giao
quyền lực. Và thời gian của tướng Dương Văn Minh chỉ là để đầu hàng.
Ngày 29.4.1975, đường phố Sài Gòn vắng bóng người, hầu hết người dân đã
về nhà ẩn nấp, các ngả đường đều bị phong tỏa. Ngày 30.4, những đoàn
quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, VN Cộng hòa sụp đổ. Bộ phim đã ghi lại
hình ảnh các phóng viên phỏng vấn tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh đã
thừa nhận: “Tôi trao lại quyền hành cho những người xứng đáng hơn tôi
rất nhiều”.
Người xem thấy được hình ảnh khí thế hào hùng của đoàn quân giải
phóng. Ở một góc phố, mọi người phấn khích đập bỏ bức tượng thủy quân
lục chiến. Trên đường phố, học sinh, sinh viên dọn dẹp, làm sạch thành
phố. Jean-Pierre Moscardo đã phỏng vấn một người trong số đó, người này
hào hứng nói: “Chẳng ai giao cho chúng tôi cả. Chúng tôi tự làm thôi.
Bạn này bảo bạn kia. Có tới vài trăm bạn tham gia”.
Đưa phim quý về VN
“Đây là những thước phim chưa từng được công bố tại VN”, bà Nguyễn
Thị Hà, Giám đốc Trung tâm khoa học và công nghệ văn thư lưu trữ thuộc
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước (VT-LT NN), cho biết. Những thước phim
này càng quý hơn bởi gần như chưa có những bộ phim như vậy về miền Nam
VN trong giai đoạn 1975 do nhà làm phim nước ngoài thực hiện được lưu
trữ trong nước. Đó là lý do năm 2015, Cục VT-LT NN đã quyết định mua bản
sao và bản quyền sử dụng bộ phim Vietnam: Les 30 jours de Saigon (tựa
tiếng Việt: VN: 30 ngày ở Sài Gòn) của đạo diễn Jean-Pierre Moscardo
được bảo quản tại Viện Phim quốc gia Pháp. Trong năm 2016, Cục đã phối
hợp với Viện Phim VN thực hiện hậu kỳ.
Bộ phim được giữ nguyên vẹn độ dài, nội dung, trong đó có cả những
góc nhìn độc lập, quan điểm của đạo diễn về sự kiện ngày 30.4.1975,
chẳng hạn những câu hỏi vẫn còn hoài nghi về chiến thắng của Chính phủ
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN: “Như vậy là bà Nguyễn Ngọc Dung
(Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN) đã vạch ra con đường hợp tình
hợp lý về chủ nghĩa xã hội, được tất cả đồng lòng theo đuổi. Liệu rằng
lịch sử sẽ chứng minh rằng bà đúng? Liệu rằng bản sắc của một miền Nam
khác biệt và mang đậm tính cá nhân có được tôn trọng hơn? Quá trình
thống nhất VN sẽ diễn ra một cách êm đềm với sự đồng thuận của cả một
dân tộc tự hào đã giành lại được hòa bình và phẩm giá? Liệu những người
chiến thắng có đủ sự dũng cảm và sáng suốt để không vội vã đưa Sài Gòn
vào khuôn phép? Với những câu hỏi được đặt ra từ hy vọng và ngờ vực này
ta chưa nên vội vàng tìm câu trả lời. Cách mạng mới chỉ bắt đầu”.
Lịch sử cần được quan sát từ nhiều góc nhìn khác nhau, để việc nhìn
nhận sự kiện, nhân vật lịch sử được đầy đủ, toàn diện hơn. Ông Hoàng
Trường, Phó cục trưởng Cục VT-LT NN, nhìn nhận: “Những tư liệu này là
rất quý giá không chỉ với sự kiện năm 1975 mà còn có ý nghĩa thời sự cho
tới ngày nay”.
Sáng 19.4, tại Hà Nội, Cục Văn thư và lưu trữ nhà
nước đã công bố 2 bộ phim tư liệu vừa được mua bản sao và bản quyền tại
Viện Phim quốc gia Pháp và Viện Lưu trữ tài liệu phim ảnh quốc gia Nga.
Ông Hoàng Trường cho biết, từ năm 2012, Cục VT-LT NN đã cử cán bộ
đi khảo sát, thống kê và sưu tầm những tài liệu lưu trữ quý của VN và về
VN ở nhiều nước trên thế giới như Nga, Pháp, Đức, Bỉ... Theo thống kê, ở
Pháp có tới hơn 100 phim tư liệu, ở Nga có gần 200 phim liên quan đến
VN đang được lưu trữ. Cùng với bộ phim VN: 30 ngày ở Sài Gòn, Cục VT-LT NN cũng mua bản sao và bản quyền bộ phim Hồ Chí Minh trên đất nước Lenin
do Xưởng phim thời sự tài liệu T.Ư Nga sản xuất năm 1976, được bảo quản
tại Viện Lưu trữ tài liệu phim ảnh quốc gia Nga. Bộ phim có nhiều hình
ảnh quý về mối quan hệ Liên Xô - VN, tình cảm của nhân dân Liên Xô với
Chủ tịch Hồ Chí Minh, những sinh viên xuất sắc của VN tạm biệt người
thân lên đường sang Liên Xô học tập… Phim sẽ được công chiếu trên sóng
truyền hình trong thời gian tới.
Bộ phim VN: 30 ngày ở Sài Gòn được phát sóng
các giờ trong ngày 30.4: 6 giờ 30, 22 giờ 45 (VTV8), 14 giờ 45 (VTV6),
23 giờ (VTV9), 9 giờ 15 (H1 - Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội), 17
giờ (kênh Truyền hình Quốc hội VN).
Ngọc An
Đất ngoại thành sốt giá: 3 ngày lãi bỏ túi 1 tỷ
30/04/2017 03:00 GMT+7
Tình trạng sốt giá đất xảy ra ở các quận, huyện ngoại thành của Tp.HCM.
Tại một số xã thuộc các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ giá đất
“tăng chóng mặt” vì có tin… sắp thành lập quận mới.
Trong
thời gian ngắn, gần như giá đất nền ở các quận huyện ở TPHCM “rủ nhau”
tăng giá. Những thông tin ban đầu về một dự án tỷ đô, rồi đến những đề
xuất nâng huyện thành quận hay thành lập thành phố mới đã khiến cho giá
đất đai ở một số khu vực vùng ven TPHCM đua nhau lập ngưỡng mới.
Từ
đầu tháng 4, giá đất tại tại Cần Giờ đã tăng đột biến. Tình trạng khan
hiếm đất nền xảy ra, kéo theo mặt bằng chung giá được đẩy lên cao. Theo
thông tin khảo sát tại nhiều xã thuộc Cần Giờ, hiện tượng các nhà đầu tư
tranh thủ kiếm lời đã khiến cho thị trường đất nền đang “sốt nóng”.
Theo
anh Tú, một môi giới nhà đất tại khu vực này, có ngày chỉ từ sáng tới
chiều mặt bằng giá đã tăng lên vài trăm nghìn đồng. Anh Tú cho biết, giá
đất Bình Khánh đang giao dịch ở mức 7-8 triệu đồng/m2, một số khu vực
vị trí đẹp đã lên tới trên 12 triệu đồng/m2. Năm ngoái, mức giá chỉ
khoảng 5-6 triệu đồng/m2.
Giá đất nền tại nhiều dự án ven Tp.HCM tăng chóng mặt
“Đất ở đây lên từng ngày, giá đất
đã tăng 5 triệu đồng/m2 so với trước Tết, chỉ hôm trước hôm sau giá đã
khác, chậm mấy ngày đã chênh nhau 1 tỷ đồng, anh nên tranh thủ mà mua.
Nhiều khu vực đẹp, người ta còn đánh nhau để tranh mua”, anh Tú nói.
Anh
Nguyễn Văn Thành (một nhà đầu tư tại quận 4, TP.HCM) cho hay, cách đây
mấy tháng anh định mua một lô đất có giá 800 triệu đồng. Nhưng mới đây,
khi gọi điện lại, người bán đã hét giá lên 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó,
khu đất thuộc huyện Bình Chánh, hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện, mới lác đác
vài hộ dân nhưng giá đất vẫn bị đẩy tăng chóng mặt.
Hay
như huyện Nhà Bè, giá đất nền tại dự án đất nền này vẫn chưa có dấu hạ
nhiệt. Tại một dự án mới mở bán, giá ban đầu chủ đầu tư tung ra khoảng
18 triệu/m2, thì nay nhiều nền đã tăng giá lên đến 22-26 triệu đồng/m2.
Mặc dù giá đẩy lên cao nhưng các nhà đầu tư vẫn liên tục săn lùng.
Giá
nhà đất nền Củ Chi tính từ đầu năm tới nay, có nơi tăng gần 70%. Tình
trạng sốt diễn ra tại khu vực giáp ranh với quận 12, huyện Hóc Môn, Bình
Dương và gần các tuyến đường quốc lộ, trung tâm hành chính huyện, hoặc
dọc bờ sông Sài Gòn. Thông tin về dự án “khủng” 15.000ha của một tập
đoàn và con đường ven sông nối trung tâm TP với Củ Chi khiến cho không
ít người dân “găm đắt”, không bán, để dò la thông tin.
Tiềm ẩn rủi ro
Lý
giải về hiện tượng tăng giá đất nền, ông Vũ Huỳnh Anh (một nhân viên
môi giới địa ốc) cho hay, do quỹ đất ở TP.HCM gần như không còn nhiều,
vì vậy các dự án ven đô rất hút khách hàng. Hầu hết các dự án đất nền có
pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện, chủ đầu tư uy tín... thì gần như
cháy hàng trong mỗi đợt công bố bán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận có
hiện tượng môi giới dùng nhiều chiêu thức đẩy giá đất lên.
“Trong
bối cảnh giá chào bán hầu hết các phân khúc đều tăng, thì người dân có
tâm lý lựa chọn đất nền vì cho rằng ít rủi ro hơn. Nhưng còn một nguyên
nhân quan trọng nữa là do… tin đồn”, ông nói.
Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ
Chuyên
gia địa ốc, ông Trần Khánh Quang, Tổng nhận định, từ giữa năm 2016 đến
nay, thị trường đất nền vùng ven có thể nói là “sốt” chứ không chỉ tăng
giá. Từ giữa năm 2014, thị trường căn hộ đã phát triển tốt, sang 2015
đất nền tăng giá theo. Năm 2016 có quá nhiều tin tốt hỗ trợ như hàng
loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai khiến giá đất tăng
nhưng giao dịch lại không tăng nhiều.
Mặc dù vậy, theo các chuyên
gia, giá đất tăng nóng dẫn tới nhiều rủi ro. Các chuyên gia khuyến cáo
nhà đầu tư nên cẩn trọng. Trên thực tế, rủi ro trong việc đón đầu quy
hoạch khá lớn, không chỉ rủi ro từ thay đổi trong chính sách, mà còn
liên quan đến nhiều yếu tố thị trường, năng lực của các chủ dự án. Nhiều
trường hợp đầu tư thất bại do tin đồn như “trục đường tâm linh”, “thủ
đô Ba Vì” của Hà Nội hay TP mới Nhơn Trạch của Đồng Nai…
Ông Lê
Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cảnh báo, rủi ro từ việc này là
rất lớn, bởi người có lợi trong việc này chính là những “cò” đất, còn
những người chịu nhiều rủi ro là những người đến sau, lúc đó giá đã được
đẩy lên khá cao. Ông Châu cho rằng, việc nắm bắt thông tin là quan
trọng, nhưng phải cần tỉnh táo trước các thông tin đồn thổi chưa chính
thức. Thanh Tùng - Duy Anh
TTO - “Không làm phiền doanh
nghiệp vì hoạt động sau 0h”. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã
chỉ đạo như vậy khi chủ trì cuộc họp về quy định thời gian hoạt động
các điểm kinh doanh dịch vụ tại TP.HCM.
Khách du lịch Brazil nhảy theo tiếng đàn violon trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP, quy định hiện
nay cho phép quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3
sao trở lên hoặc hạng cao cấp; các vũ trường, phòng karaoke trong các
cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp
được hoạt động đến 2h (theo điều 37 quy chế hoạt động văn hóa và kinh
doanh dịch vụ văn hóa công cộng, ban hành kèm nghị định số 103/2009 của
Chính phủ).
Tuy nhiên, thực tế sau 0h, các điểm trên hoạt động thường bị kiểm tra nhiều lần, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.
Yêu cầu thực hiện đúng quy định
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP, cho biết sau khi được
UBND TP chỉ đạo liên quan đến bài viết “Đô thị cần “thức” sau 0 giờ”
đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 31-10-2016, sở đã lấy ý kiến của
các nhà hàng, khách sạn 4-5 sao, doanh nghiệp lữ hành, tổ chức họp nghe ý
kiến các sở ngành liên quan để có thí điểm hoạt động ở một số khu vực
sau 24h.
Qua khảo sát đánh giá, Sở Du lịch đề xuất UBND TP xem xét, chấp thuận
việc triển khai thực hiện thí điểm mở rộng thời gian hoạt động của các
điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP.
Theo ông Vũ, một bộ phận du khách nước ngoài đến Việt Nam thường muốn
dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động vui chơi, ẩm thực. Mặt khác, do
chênh lệch múi giờ nên họ thường hoạt động vào buổi tối nhiều hơn.
Do vậy, cần phải có thêm không gian, thời gian dài hơn để đáp ứng những nhu cầu đó của du khách.
Chính vì vậy, Sở Du lịch kiến nghị lãnh đạo TP cho thí điểm kéo dài
thời gian hoạt động sau 24h đối với các dịch vụ như quầy bar, vũ trường,
karaoke trong khách sạn 4-5 sao trên địa bàn TP.
“Dù quy định cho phép nhưng thực tế các doanh nghiệp phản ảnh cứ mở cửa đến giờ này lại thường bị kiểm tra” - ông Vũ nói.
Ngoài các dịch vụ tại các khách sạn như trên, Sở Du lịch cũng đề xuất
mở rộng thời gian hoạt động đến 2h sáng đối với các điểm chuyên doanh
phục vụ du lịch tập trung đông khách nước ngoài như khu “phố Tây” Bùi
Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám...
Với những đề xuất này, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định quy định về mở
cửa các dịch vụ ở khách sạn 3-4-5 sao đã có, yêu cầu các đơn vị thực
hiện đúng quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch hoạt
động.
Việc kiểm tra phải có cơ sở, có thông tin phản ảnh, chứ không được kiểm tra tràn lan chỉ vì cơ sở đó hoạt động sau 0h.
“Người ta hoạt động tốt, cũng không có thông tin dư luận gì xấu mà
kiểm tra hoài là không được. Như vậy là nhũng nhiễu phiền hà” - ông
Tuyến nói và khẳng định nếu doanh nghiệp nào bị kiểm tra vì lỗi hoạt
động sau 0h thì phản ảnh lại với UBND TP để xử lý nghiêm.
Ông Tuyến cho biết nếu như doanh nghiệp phản ảnh rằng bị kiểm tra,
làm phiền mà đơn vị kiểm tra không báo cáo được đầy đủ cơ sở, lý do tiến
hành thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.
TP.HCM đang triển khai xây dựng
đô thị không ngủ, trước mắt nhiều hoạt động sẽ được kéo dài tới 2h
sáng. Trong ảnh: du khách nước ngoài tại chợ đêm bên hông chợ Bến Thành,
Q.1, TP.HCM tối 28-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phải lấy ý kiến người dân
Một vấn đề đặt ra khi cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ kéo dài thời gian mở cửa vào ban đêm là đảm bảo an ninh trật tự.
Mặc dù rất đồng tình với những đề xuất của Sở Du lịch, tuy nhiên tại
cuộc họp, đại diện Công an TP.HCM khẳng định hầu như chưa bao giờ kiểm
tra khách sạn nào 3 sao trở lên vì lý do hoạt động sau 0h.
Các đoàn kiểm tra chủ yếu tập trung vào những nơi phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tệ nạn xã hội trá hình.
Còn các điểm vui chơi giải trí, khu vực tập trung đông khách du lịch
nước ngoài muốn được hoạt động sau 24h phải có đề xuất cụ thể.
Ví dụ như ở quận 1 có các tuyến đường ở khu “phố Tây”, ở quận 10 có đường Thành Thái, quận 5 có đường Nguyễn Tri Phương...
Theo vị đại diện này, nếu chỉ nói chung chung thì người kinh doanh có thể lợi dụng việc này để buôn bán tràn lan vào ban đêm.
Về vấn đề này, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định khu vực Đề Thám, Phạm
Ngũ Lão... ở quận 1 và tất cả các khu vực ở các quận, huyện khác muốn
được kéo dài thời gian hoạt động sau 0h thì quận, huyện đó đều phải có
văn bản đề xuất để UBND TP xem xét.
Đặc biệt, đề xuất này phải lấy ý kiến của người dân khu vực xung
quanh. Ông Tuyến lưu ý phải có ý kiến của người dân sống quanh khu vực
đó, chứ không chỉ lấy ý kiến những người buôn bán.
“Mục đích của mình là phục vụ khách du lịch nước ngoài vì họ vào đây
thay đổi múi giờ, muốn sinh hoạt vui chơi giải trí. Vậy phải cân nhắc
xem xét, cao lắm là quận 1, quận 5 là hết mức, không làm tràn lan kẻo
lợi dụng danh nghĩa đó để ăn nhậu tới 2h sáng thì không được. Nếu thỏa
mãn tiêu chí là phục vụ khách du lịch nước ngoài thì sẽ xem xét, còn
không thì thôi” - ông Tuyến nói.
Tuy nhiên, không phải nơi nào có khách du lịch nước ngoài thì sẽ được
hoạt động quá 0h. Theo ông Tuyến, không phải du khách nào cũng có nhu
cầu vui chơi đến 2h sáng, bởi vì nhiều người sang Việt Nam đã lâu, họ là
chuyên gia, nhà đầu tư, cùng làm việc đúng theo giờ người Việt nên buổi
tối cũng có nhu cầu nghỉ ngơi.
Nếu cho các nhà hàng, quán bar... mở cửa quá khuya thì gây phiền hà
cho họ. Cho nên tùy từng khu vực, có những khu phải giữ sự yên tĩnh.
Ngoài việc đề xuất thí điểm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở
rộng thời gian hoạt động đến 2h, Sở Du lịch cho biết hiện sở cũng sẽ
tiếp tục nghiên cứu việc mở rộng thời gian hoạt động suốt đêm (24/24
giờ, hoặc tổ chức thực hiện thí điểm vào 3 ngày cuối tuần là thứ sáu,
thứ bảy và chủ nhật). Đồng thời với việc mở rộng thời gian hoạt động các
dịch vụ, TP cũng sẽ phát triển thêm các sản phẩm du lịch về đêm để thu
hút du khách.
MAI HOA (maihoa@tuoitre.com.vn)
Bắt nóng kẻ cướp nhiều tiệm vàng gây rúng động TT-Huế
Để có tiền ăn chơi và trả nợ, Tân sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đến
các tiệm vàng thuộc vùng ven Huế, chờ chủ quầy sơ hở để ra tay chiếm
đoạt tài sản
Chiều tối 29/4, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng
cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối
tượng gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt vàng, gây xôn xao dư luận những
ngày gần đây tại TT-Huế.
Thông tin bước đầu từ Công an TT-Huế cho biết, trước đó, vào các ngày
8, 22 và 27/4/2017, tại các tiệm vàng Đức Chính, Đính Lợi (thị trấn
Thuận An, huyện Phú Vang) và Thuận Thảo (phường Phú Bài, thị xã Hương
Thuỷ) xảy ra cá vụ cướp tài sản, với thủ đoạn tương tự nhau.
Kẻ cướp đi xe gắn máy, bịt kín mặt, vờ vào hỏi mua nữ trang tại các
tiệm vàng vắng người qua lại, rồi nhanh tay chiếm đoạt, sau đó lên xe
gắn máy tẩu thoát. Đối tượng này đã chiếm đoạt một lượng đáng kể tài sản
có giá trị là đồ nữ trang bằng vàng.
Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế chỉ đạo Phòng
Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn
khẩn trương điều tra, làm rõ. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an
đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ chiếm đoạt tài sản gây
chấn động dư luận nói trên.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ, phối hợp của quần
chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế bắt được nghi
phạm Hồ Phan Nhật Tân (SN 1997, trú tại 3/7 đường Nam Giao, phường Thuỷ
Xuân, thành phố Huế). Bước đầu, Tân đã khai nhận hành vi gây án.
Phương tiện gây án mà Tân thường sử dụng đi cướp tiệm vàng.
Được biết, Tân từng thi đỗ vào một trường đại học, nhưng do theo bạn
bè xấu, ham mê “đỏ đen” nên dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền ăn
chơi và trả nợ, Tân sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đến các tiệm vàng
thuộc vùng ven Huế, chờ chủ quầy sơ hở để ra tay thực hiện các vụ chiếm
đoạt tài sản nói trên. Hiện, Công an TT-Huế tiếp tục điều tra làm rõ
hành vi của Hồ Phan Nhật Tân để xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ những vụ án cướp vàng liên tiếp xảy ra do cùng một đối tượng gây
ra kể trên, Công an TT-Huế khuyến cáo các quầy kinh doanh nữ trang, tiệm
kim hoàn trên địa bàn hết sức nâng cao cảnh giác, nhất là vào thời điểm
cuối ngày, vắng người, hay cửa hàng do phụ nữ đứng quầy quản lý.
Công an còn lưu ý các hộ kinh doanh cần có các biện pháp bảo vệ như
thuê vệ sĩ, lắp đặt hệ thống camera an ninh… Đặc biệt, khi có vụ việc
xảy ra cần nhanh chóng ghi nhận đặc điểm và trình báo cho cơ quan công
an để phối hợp điều tra làm rõ.
Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao
thông. Đường dây nóng nhận được gần 40 cuộc gọi, tin nhắn phản về tăng
giá vé, nhồi nhét khách…
Chiều 29/4, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc
gia cho biết, ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai
nạn giao thông khiến 8 người chết, 11 người bị thương.
Đường dây nóng của Ủy ban an toàn giao thông
Quốc gia nhận được gần 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về
việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, và
tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.
Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao
thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra,
xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.
Ông Thái cho hay, tại Hà Nội, bên trong bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát,
Nước Ngầm lượng hành khách dồn về rất đông, người dân xếp hàng mua vé
kéo dài, nhiều tuyến xe có lượng người đi lớn như Thanh Hóa, Nam Định,
Lào Cai, Quảng Ninh.... hành khách phải chờ đợi nhiều giờ mới lên được
xe về quê.
Do người về quê quá đông, nên đã xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm
trọng tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô như đường Giải Phóng, đường
Phạm Văn Đồng, đường vành đai 3 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đi về Linh
Đàm. Trong sáng 29/4, tuyến đường Pháp Vân - vành đai 3 – Giải phóng
tiếp tục ùn tắc hàng giờ đồng hồ.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, bên trong bến xe Miền Tây và Miền Đông,
lượng hành khách về quê cũng rất đông, khu vực bán vé luôn kẹt cứng
người xếp hàng, hành khách ngồi la liệt để chờ xe khách. Cùng với đó là
tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường xung quanh các bến
xe, cửa ngõ và sân bay Tân Sơn Nhất hành khách phải đi bộ vào sân bay
làm thủ tục để kịp chuyến bay.
Trận mưa lớn rạng sáng 29/4 khiến Quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân,
Bình Chánh, TP HCM nhiều khu vực ngập sâu hơn bánh xe khiến nhiều phương
tiện chủ yếu là xe máy không thể lưu chuyển, nhiều xe bị chết máy phải
dẫn bộ, không ít người bị ngã xe. Trong khi đó dòng xe ô tô kẹt cứng
trên đường kéo dài đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) khiến các phương
tiện về miền Tây bị tắc nghẽn.
Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc gia cho biết
thêm, trong ngày đầu của kỳ nghi lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát toàn
quốc đã lập xử lý 5.050 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông,
nộp vào ngân sách gần 4 tỷ đồng, tạm giữ 580 phương tiện, tước 187 GPLX
các loại.
Mùa hè này, gần như chắc chắn MU sẽ lại phá kỷ lục chuyển nhượng. Mọi
chuyện cũng đang chiều theo Mourinho khi đang có không ít siêu sao muốn
“chuyển nhà”.
Bất chấp kết quả mùa giải này thế nào, MU vẫn sẽ bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu thầy trò trở lại Champions League, họ cần đầu tư để lập tức thể hiện vai trò đầu tàu của Premier League ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Trường hợp ngược lại, “Quỷ đỏ” càng cần phải mua sắm mạnh mẽ để đánh bóng tên tuổi.
Bale và Griezmann đều rất phù hợp với MU
Theo kế hoạch giữa Mourinho và ban lãnh đạo, gần như chắc chắn MU sẽ
kích hoạt một bom tấn. Dự kiến số tiền chuyển nhượng sẽ khoảng 90 đến
100 triệu bảng. Đây là phần lớn trong khoản ngân sách khoảng 200 triệu
bảng phó chủ tịch điều hành Ed Woodward duyệt chi cho chuyển nhượng.
Báo giới Anh tiết lộ mục tiêu số 1 mà HLV Mourinho hướng đến là
Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp sẽ theo chân HLV Diego Simeone
rời Atletico mùa hè này. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Griezmann vào
khoảng 86 triệu bảng. Con số này quá đỗi dễ chịu với MU để đổi lấy một
ngôi sao tấn công toàn diện, giỏi cả chuyên môn cũng như có sức hút
truyền thông. Griezmann cũng đã từng công khai bày tỏ tình yêu với MU. Anh
thần tượng David Beckham và chiếc áo số 7 tại Old Trafford đang bỏ
trống tạo ra sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngoài ra, Paul Pogba còn là bạn
thân nhất của Griezmann tại đội tuyển Pháp. Thế nhưng không vì thế mà
Griezmann đã thuộc về MU, anh yêu cầu đội bóng phải có vé dự Champions
League mùa tới.
Tuy nhiên, Griezmann không phải lựa chọn duy nhất của Mourinho. MU
còn có cơ hội rút ruột hai đội bóng lớn nhất La Liga là Real Madrid và
Barcelona. Đây tưởng chừng là điều nghịch lý thời điểm hiện tại nhưng
hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực. Bale và Neymar cùng gặp chung một vấn đề đó là mâu thuẫn với hai “ông kẹ” bất khả xâm phạm Ronaldo và Messi.
Truyền thông Anh đã chế ảnh Neymar mặc áo MU
Tại Real Madrid, Bale làm phản thất bại khi không thể hạ bệ Ronaldo
còn bản thân liên tiếp dính chấn thương. Chính bởi vậy, anh không thể
duy trì sự tin tưởng từ ban huấn luyện. HLV Zidane dù muốn hay không
cũng chẳng thể sử dụng một cầu thủ luôn phải đánh bạn với giường bệnh.
Trong khi đó Chủ tịch Perez chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Nếu như Ronaldo
vẫn xuất sắc, tất nhiên CR7 là lựa chọn số 1 bởi tầm ảnh hưởng cả trong
và ngoài sân cỏ.
Truyền thông Tây Ban Nha chia sẻ nhiều khả năng Bale sẽ trở lại
Premier League để cứu vãn sự nghiệp. Hiện tại chỉ có MU là điểm đến lý
tưởng nhất. Về Old Trafford, Bale được tung hoành đúng nghĩa. Anh sẽ trở
thành thủ lĩnh dẫn dắt hàng công “Quỷ đỏ”. Hơn nữa môi trường ngoại
hạnh Anh cũng đã quá quen thuộc và Bale không mất nhiều thời gian để tái
hòa nhập. Được biết, con số 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng sẽ làm
thỏa mãn người đứng đầu “Nhà trắng”.
Neymar cũng tương tự như Bale. Anh luôn phải núp bóng Messi ở
Barcelona và điều này dự kiến kéo dài thêm vài năm nữa. Mới đây, Neymar
đã thất vọng cùng cực khi ban lãnh đạo đội bóng nhượng bộ đồng ý gia
nhập hợp đồng thêm 5 năm và để Messi nhận mức lương đến 670.000
bảng/tuần. Động thái này như một lời khẳng định quyền lực tại Nou Camp
vẫn hoàn toàn nằm trong tay Leo.
Nếu thuyết phục được Neymar đến Old Trafford, nhiệm vụ còn lại
của MU chỉ là vung tiền phá vỡ hợp đồng. Barcelona đã nâng mức mua lại
ràng buộc đến 200 triệu euro song con số này không hề đắt với mẫu tiền
đạo như Neymar. Với tiềm lực tài chính hiện có, “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả
170 triệu bảng để sắm một trong những siêu sao hàng đầu của bóng đá
đương thời.
Ngày nay, một đứa trẻ hiếu động, ưa khám phá, thích tìm
hiểu thì bị dán nhãn là nghịch, tăng động, phá phách.
Ngày hôm
qua, tôi nhìn thấy một em bé chừng 3 tuổi đang nhảy chân sáo trên đường.
Trông cô bé thật tươi vui và đáng yêu. Tôi thích lắm, dừng lại ngắm bé
một lát, đang định khen bé một câu với bà mẹ thì mẹ bé quay lại nhìn tôi
rồi nhăn nhó bảo: Chị thông cảm, con em nó tăng động lắm. Tôi sững
người nhìn cô bé đáng yêu rồi nhìn bà mẹ thêm 1 cái nữa. Sau khi nói
nhỏ: Không, bé đáng yêu lắm, tôi bỏ đi và trong lòng cảm thấy tổn thương
vô cùng.
Các cha mẹ, đã bao lâu rồi các cha mẹ chưa nhận xét một điều gì tích cực về con mình?
Có phải các cha mẹ chỉ kết tội, chỉ trích và phê phán con hay không?
Bao
nhiêu lần các cha mẹ quan sát thấy một điều gì đó không thuận với mắt
mình và kết tội con bằng những tính từ rất tiêu cực như: nghịch, phá,
hư, hỗn láo, giả dối, trộm cắp, cướp giật…
Có bao giờ các cha mẹ
suy nghĩ và tự vấn lương tâm điều này không? Cách đây 20 – 30 năm, bọn
trẻ con nô đùa khắp nơi và người lớn thấy bình thường. Thế nhưng ngày
nay, một đứa trẻ hiếu động, ưa khám phá, thích tìm hiểu thì bị dán nhãn
là nghịch, tăng động, phá phách. Có không ít cha mẹ đưa con đi khám tăng
động chỉ vì con hiếu động một chút. Rồi đôi khi các bác sĩ cũng không
công nhận nhưng vẫn về dán nhãn cho con là tăng động và tìm mọi cách để
hãm cái sự hoạt động đó của con lại.
Bọn
trẻ đang lớn, chúng phải vấp váp, sai lầm. Tuy nhiên, các cha mẹ lại
không chấp nhận điều này. Có không ít cha mẹ gọi con là đồ dối trá, đồ
giả dối vì con chót nói dối mấy câu. Các cha mẹ cũng chẳng tự vấn lương
tâm là mình nói dối bao nhiêu lần. Cứ miễn con nói dối là bị chửi là đồ
dối trá.
Điều tôi giận các cha mẹ nhất chính là việc quảng bá
chính những nhãn mác này cho mọi người xung quanh biết. Sao các phụ
huynh không thử đặt địa vị mình là đứa trẻ, nghe mẹ mình nói với người
khác những điều tồi tệ về mình xem sao? Liệu có ai cảm thấy điều đó là
thú vị, tuyệt vời?
Đứa trẻ bị kết tội sẽ tự mặc định mình chính là
cái loại tồi tệ như cha mẹ nói. Suy nghĩ: “Mẹ mình nói vậy là đúng rồi
vì mẹ thì đương nhiên phải yêu quý mình nhất”, sẽ khiến cho bọn trẻ thực
sự thiếu tự tin và dần bất mãn, chúng sẽ cố tình trở thành người đúng
như cha mẹ nói.
Khen ngợi con không phải là xu thế các cha mẹ
thích sử dụng. Có lẽ vì quá kì vọng vào con, những gì tuyệt vời của con
không làm cho các cha mẹ hài lòng. Khi con không được khen, không được
dán những nhãn mác tốt đẹp, các con sẽ dần dần tin mình không có gì tốt
đẹp cả.
Dán
nhãn con từ những sai lầm nhỏ nhặt của trẻ không chỉ làm cho con thêm
thiếu tự tin mà còn kéo dãn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Điều đơn
giản này các cha mẹ đã thật sự không quan tâm. Thật vậy, bọn trẻ làm
sao có thể gần gũi, thân thiết và chia sẻ với người lúc nào cũng chỉ
trích, kết tội mình. Ngay cả kẻ vi phạm pháp luật, bị bắt vào tù mà chưa
có phiên tòa xử và công bố tội trạng thì mọi người cũng không được phép
kết tội. Vậy mà mấy em bé đáng yêu chỉ phạm chút sai lầm (mà ngày xưa
cam đoan là bố mẹ cũng mắc) thì lại bị dán nhãn là hư hỏng, bỏ đi.
Đó
là chưa tính đến việc con mắc sai lầm mà bố mẹ cứ kết tội chứ không
động viên con tiến bộ thì làm sao con có động lực để rút kinh nghiệm và
thay đổi được chứ. Những lời kết tội của bố mẹ là đủ để giải quyết mọi
vấn đề rồi nên con sẽ chẳng cần thay đổi nữa vì có thay đổi cha mẹ cũng
vẫn nghĩ con xấu xa đến thế mà.
Đó là tớ chưa tính đến trường hợp
cha mẹ hiểu nhầm hoặc kết tội sai con đâu nhé! Điều đó sẽ làm cho con
thêm ghét và xa lánh cha mẹ. Đến khi con cần những lời khuyên hữu ích,
nó sẽ không tìm đến cha mẹ mà đi tìm ở nơi nào đó không ổn thì thật đáng
tiếc.
Một điều tôi lưu ý cha mẹ là những nhãn mác mà cha mẹ gắn
cho con thời tuổi thơ sẽ theo con đi đến hết cuộc đời. Tổn thương do bị
kết tội thường sẽ nặng nề hơn rất nhiều những tổn thương ngoài cơ thể.
“Dao đâm có lúc thành thương tích, lời nói đâm nhau hận một đời” – có lẽ
các cha mẹ đã quên mất câu nói này rồi.
Đừng làm thế nhé, làm ơn,
tôi năn nỉ đấy, đừng dán nhãn xấu xa lên đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Hãy để cho bọn trẻ được tự hào về mình. Nếu muốn dán nhãn, hãy dán những
cái nhãn đẹp đẽ như: chăm chỉ, dễ thương, nhân ái, duyên dáng, tốt
bụng,… Con sẽ cố gắng được như nhãn đó ngay đấy. TS Vũ Thu Hương (ĐH Sư Phạm HN)
Tuyết giáp được rao bán trên thị trường với giá cao ngất
ngưởng 100 triệu đồng/kg và được đồn thổi là “thần dược” khiến nhiều
người săn lùng.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, tuyết giáp Đông Tạng được rao bán khá phổ biến trên mạng. Giá của loại “thần dược” này lên đến hàng trăm triệu đồng.
Phần
lớn người bán quảng cáo tuyết giáp là “thần dược” mát gan, bổ phổi, làm
đẹp da,... Tuy nhiên, chất lượng thực tế của loại sản phẩm này như thế
nào thì ít ai được kiểm chứng.
Anh Hùng - một người cung
cấp tuyết giáp Đông Tạng cho biết, loại “thần dược” này có giá đắt đỏ
nhưng luôn trong tình trạng cháy hàng. Đây là mặt hàng được giới nhà
giàu ưa thích, họ thường mua về để nấu chè giải nhiệt.
Anh
Hùng tiếp thị, tuyết giáp còn được gọi là dầu cóc, nhái tuyết. Nó là
lớp màng nhầy trong buồng trứng con nhái tuyết cái. Loài nhái tuyết sống
ở tỉnh Đông Bắc trong dãy núi Trường Bạch Sơn ở Trung Quốc.
Tuyết giáp thường được dùng để nấu chè ăn giải nhiệt mùa hè (Ảnh minh họa).
Anh
Hùng cho hay, cửa hàng anh đang bán với giá 1,6 triệu đồng/10g tuyết
giáp. “Nhái tuyết cái khi thu hoạch nặng trung bình 150-200g, để lấy
được lớp màng nhầy người ta phải mổ bụng nhái cái và sau đó đem đi phơi
khô. Mỗi miếng tuyết giáp thành phẩm chỉ to bằng ngón tay cái và dày
khoảng 1-5mm”, anh Hùng cho biết.
Cũng theo quảng cáo của
anh, điều làm nên sự kỳ diệu của món ăn này chính là hàm lượng dinh
dưỡng mà nó mang lại. Trong tuyết giáp có đến 51-56% đạm, 7% chất béo và
đầy đủ 18 loại axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Ngoài ra,
tuyết giáp còn chứa các hợp chất phospholipid cùng với đa dạng các loại
vitamin A,B,C,D, E..., kali, canxi, sắt, magie, mangan, selen và 13 loại
nguyên tố khác.
Theo đó, tuyết giáp có công dụng làm đẹp
da, lưu thông khí huyết, nhất là khi kết hợp với táo đỏ. Tuyết giáp còn
giúp nâng cao sinh lực và sức khỏe sinh sản. Tuyết giáp đặc biệt tốt
với người mới ốm dậy, đặc biệt sau khi mất nhiều máu. Lượng vitamin và
khoáng chất dồi dào trong tuyết giáp giúp ích rất nhiều trong quá trình
níu kéo tuổi xuân còn hơn cả tổ yến?
Tuyết giáp có giá lên tới 100 triệu đồng/kg (Ảnh minh họa).
“Món
này nghe tên thì có vẻ kỳ bí nhưng lại rất dễ chế biến. Trời mát thì
đem chưng cách thủy với đường phèn ăn giống như yến sào, còn mùa hè nóng
bức thì đem nấu chè hạt sen ăn vì chúng có tác dụng giải nhiệt khá
tốt”, Anh Hùng nói.
Với những lời quảng cáo có cánh, rất
nhiều người đã chịu chi hàng trăm triệu đồng mua về để tẩm bổ. Tuy
nhiên, theo tìm hiểu của PV, tuyết giáp nhái bán trên thị trường đều có
nguồn gốc từ Trung Quốc. Loại thượng hạng nguyên con có giá 2 triệu
đồng/20g.
Chia sẻ về công dụng thần dược của tuyết giáp,
lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (hội Đông y Hà Nội) cho biết, ở Việt Nam
không có nghiên cứu sâu về tuyết giáp nhái nên ông cũng không rõ công
dụng của chúng tốt đến mức nào. Thực tế, công dụng "bổ từ đầu đến chân"
chủ yếu là những lời đồn thổi nhằm mục đích bán hàng. Còn bên Trung Quốc
họ nghiên cứu ra sao thì không thể kiểm chứng được. Vì vậy người tiêu
dùng không nên mù quáng tin vào quảng cáo mà tiền mất tật mang. N.Giang
Với mức giá bán rẻ đến giật mình, những mẫu ô tô dưới
đây hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng.
Suzuki Ignis
Cái tên đầu tiên
nằm trong danh sách những mẫu ô tô giá 'siêu rẻ' gây sốt thị trường
trong 4 tháng đầu năm 2017 là mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Ignis với giá bán đi
kèm từ 139.500.000 Rupiah (khoảng 238 triệu đồng).
Suzuki Ignis
nổi bật với diện mạo bên ngoài sắc sảo với cụm đèn pha projector tích
hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù, gá chằng đồ trên nóc và
nắp capô hình vỏ sò. Nội thất bên trong của Suzuki Ignis mang đến khoảng
không gian nội thất khá rộng rãi, mặc dù sở hữu kích thước nhỏ bé với
chiều dài tổng thể chưa đến 4 m.
Bên cạnh đó, trang bị trên xe khá
ấn tượng với vô-lăng tích hợp phím chức năng, nút bấm Start/Stop, điều
hòa không khí tự động, đầu đĩa CD, cổng USB và hệ thống kết nối
Bluetooth rảnh tay.
Suzuki Ignis được trang bị động cơ xăng dung
tích 1.2 lít, 4 xi-lanh, công suất 82 mã lực tại vòng tua 6.000
vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Suzuki Celerio
Cùng
chung một mẹ mà ra, Celerio là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ tiếp theo của
Suzuki với giá bán khởi điểm từ 363.000 baht (khoảng 254 triệu đồng). Ra
mắt tới người tiêu dùng thông qua triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2017
và phân phối 3 phiên bản gồm: GA, GL và GLX. Suzuki Celerionổi
bật với điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với
bốn loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện, tay lái có thể điều chỉnh độ
nghiêng, hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo
cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái,…
Xe được trang bị
khối động cơ xăng 3 xi-lanh K10B, dung tích 1.0 lít, công suất 67 mã lực
tại 6.000 vòng /phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng /phút,
đi kèm là hộp số tay 5 tốc độ hoặc hộp số vô cấp. Renault Kwid
Hãng xe Pháp cũng góp mặt trong phân khúc những mẫu xe ô tô cỡ nhỏ giá rẻ với một đại diện là Renault Kwid. Tại thời điểm ra mắt, Kwid được hãng công bố giá bán khởi điểm từ 259.000 INR (khoảng 91 triệu đồng).
Xe
sử dụng khối động cơ xăng 3 xi-lanh 0.8 lít, công suất 53 mã lực và
mô-men xoắn cực đại 72Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra, xe còn có
thêm một bản động cơ dung tích 1.0l, 3 xi-lanh, công suất 68 mã lực và
mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Tata Tigor
Cái tên tiếp theo là Tata Tigor đến từ hãng xe Ấn Độ, hiện mẫu xe này có giá bán từ 3,39 lakh INR (khoảng 117 triệu đồng).
Tại thị trường Ấn Độ, Tata Tigor
được trang bị 2 tùy chọn động cơ gồm bản động cơ xăng dung tích 1.2
lít, công suất 85 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Bản động cơ thứ 2
sử khối động cơ diesel 1.0 lít, công suất 70 mã lực và mô-men xoắn cực
đại 140 Nm. Honda WR-V
Honda
WR-V là mẫu xe giá rẻ từng được hãng xe Honda Ấn Độ trình làng cách đây
không lâu với giá bán từ 775.000 Rupee (khoảng 270 triệu đồng) cho bản
máy xăng và phiên bản máy dầu có giá từ 879.000 Rupee (khoảng 305 triệu
đồng). Honda WR-V
có 2 phiên bản động cơ cho khách hàng lựa chọn gồm bản động cơ xăng 4
xi-lanh, i-VTEC, dung tích 1,2 lít, công suất tối đa 90 mã lực, đi kèm
hộp số sàn 5 cấp. Bản thứ 2 trang bị khối động cơ dầu diesel 4 xi-lanh,
i-DTEC, dung tích 1,5 lít, công suất 100 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6
cấp. Maruti Swift Drize 2017
Hãng
xe Suzuki mới đây vừa cho ra mắt thế hệ mới của mẫu Swift bản sedan tại
thị trường Ấn Độ với tên gọi Drize 2017 đi kèm giá bán từ 524.000 INR
(khoảng 185 triệu đồng).
Dzire 2017 ấn tượng với cụm đèn pha LED
chiếu sáng ban ngày, không gian nội thất rộng, được trang bị môt màn
hình giải trí cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống giải trí Mirrorlink cùng
các kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa hai vùng độc lập. Maruti Swift Drize 2017được
trang bị hai tùy chọn động cơ, gồm bản động cơ xăng K-Series, dung tích
1.2 lít, công suất 82 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp và bản động cơ dầu
diesel DdiS, dung tích 1.3 lít, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Lê Ngà
Trước sự xuất hiện của các smartphone mới như LG G6 hay
Galaxy S8/S8+, nhiều "bom tấn" ra mắt trước đó đã giảm giá lên đến hàng
triệu đồng.
iPhone đồng loạt giảm giá
Trước
sức cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều smartphone cao cấp, iPhone của Apple
cũng đồng loạt giảm giá không chỉ các model đời cũ mà còn cả những model
mới vừa phát hành không lâu.
Đầu tiên có thể kể đến mức giảm 3
triệu đồng được nhiều nhà bán lẻ áp dụng cho iPhone 7 và 7 Plus dưới
nhiều hình thức khác nhau. Mức giảm này được thực hiện đối với cả hàng
xách tay lẫn hàng chính hãng và áp dụng cho bản Jet Black.
Chẳng
hạn phiên bản iPhone 7 Plus 128 GB hiện chỉ còn khoảng 22,2 triệu đồng,
giảm 3 triệu đồng so với giá công bố trước đây là 25,2 triệu đồng.
Tương tự, iPhone 7 128 GB cũng giảm 3 triệu đồng, từ 21,7 triệu đồng
xuống còn 18,7 triệu đồng.
Trong khi đó, một trong những phiên bản
iPhone mới nhất được bán tại thị trường Việt Nam là iPhone 6 (32 GB)
cũng đã giảm 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 9,99 triệu đồng.
Giới phân tích nhận định rằng mức giá 8,5 triệu đồng đang được một số
nhà bán lẻ áp dụng cho iPhone 6 32 GB sẽ giúp sản phẩm cạnh tranh tốt
hơn với các đối thủ Android tầm trung hiện nay và cũng phù hợp với người
tiêu dùng Việt Nam hơn, đặc biệt khi đây chỉ là phiên bản làm mới của
iPhone 6 ra mắt từ năm 2014 khi cấu hình phần cứng không có nhiều thay
đổi, ngoại trừ bộ nhớ trong. Giảm giá Galaxy S7 edge "dọn đường" đón S8/S8+
Sau
khi Samsung chính thức mở đơn đặt hàng Galaxy S8 và S8+, công ty cũng
không quên giảm giá một số model đời cũ hơn như Galaxy S7 và S7 edge,
cho phép người dùng có thể mua sản phẩm với mức giảm hơn nhiều so với
giá gốc.
Theo
đó Galaxy S7 edge được bán với giá 15,49 triệu đồng cho phiên bản tiêu
chuẩn, tức giảm 3 triệu đồng so với giá công bố 18,49 triệu đồng. Riêng
phiên bản màu đen ngọc trai (Black Pearl) được bán với giá 16,99 triệu
đồng, tức giảm 1,5 triệu đồng.
Mặc dù vậy, các đánh giá cho biết
ngay cả khi được giảm đến 3 triệu đồng so với giá gốc nhưng đó vẫn là
con số cao bởi sức hút của Galaxy S8/S8+ là quá lớn, đặc biệt trong bối
cảnh Galaxy S7 edge đã có tuổi đời hơn 1 năm nên mức giá không tương
xứng. HTC U Ultra vừa ra mắt đã mất giá
Ra
mắt đầu tiên tại Việt Nam vào trung tuần tháng 2/2017 với giá 18,49
triệu đồng nhưng U Ultra của HTC đã được giảm giá đến 2 lần trong tháng
Ba và tháng Tư. Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng vào tháng Ba xuống còn
15,99 triệu đồng, HTC tiếp tục đà giảm giá với mức giảm 1,5 triệu đồng
và hiện đang được chào bán với giá 14,99 triệu đồng.
Giá bán cho HTC U Ultra tại Việt Nam hiện chỉ còn 14,99 triệu đồng.
Được
biết HTC U Ultra trang bị màn hình chính Super LCD 5,7 inch độ phân
giải QHD kết hợp màn hình phụ 2,05 inch, chip Snapdragon 821, RAM 4 GB,
bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD, pin 3.000 mAh
với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, camera 12 MP ở mặt sau và 16
MP ở mặt trước. Hàng loạt điện thoại Sony giá "lao dốc"
Nhằm
chào đón sự xuất hiện của Xperia XZs, Sony đã tiến hành giảm giá Xperia
XZ xuống còn 10,99 triệu đồng, tức giảm 2 triệu đồng so với giá trước
đó là 12,99 triệu đồng. Đây là chiếc smartphone cao cấp của Sony sở hữu
cấu hình khá tốt, hỗ trợ quay phim 4K nhưng có một số hạn chế như không
thể quay phim chuyển động chậm 960 khung hình/giây (fps) hay màn hình
chỉ dừng lại ở mức Full HD.
Bên
cạnh đó Sony cũng tiến hành giảm giá Xperia M5 - chiếc smartphone ở
phân khúc tầm trung. Mức giá giảm 500.000 đồng xuống còn 6 triệu đồng
mặc dù không phải quá cao so với các sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhưng
từng đó cũng đủ để tạo điều kiện giúp sản phẩm tiếp cận nhiều người dùng
hơn. An Nhiên
Thực hư chuyện Tần Thủy Hoàng là con ruột Lã Bất Vi
Cuộc đời Tần Thủy Hoàng, Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc luôn đi kèm
với những câu chuyện thần thoại, những tranh luận hàng ngàn năm và thân
thế của ông là một trong những câu chuyện đó.
Tần Thủy Hoàng đứng bên cạnh Triệu Cơ và Lã Bất Vi trong phim truyền hình Trung Quốc.
Tần Thủy Hoàng (259 TCN–210 TCN), tự Doanh Chính, sinh tại Hàm Đan
(nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Tần Thủy Hoàng làm vua nước Tần khi
mới 13 tuổi, năm 39 tuổi thống nhất Trung Hoa, trở thành Hoàng đế đầu
tiên trong lịch sử Trung Quốc. Xuất thân ly kỳ
Mẹ của Tần Thuỷ Hoàng là Triệu Cơ. Theo truyền thuyết, Triệu Cơ từng có thời gian thân mật với thương nhân tên Lã Bất Vi.
Sau này, Triệu Cơ được Lã Bất Vi dâng cho Tử Sở, trở thành Hoàng hậu nước Tần.
Sử sách Trung Quốc ít nhiều có ghi chép về giả thuyết Tần Thủy Hoàng
là con của Lã Bất Vi và Triệu Cơ, khiến cho người đời sau vẫn còn tranh
luận cho đến tận ngày nay.
Cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên chép, Lã Bất Vi vốn là cự phú ở Bộc Dương
(tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Ông là một thương nhân giàu có và nổi tiếng.
Nắm trong tay tiền bạc nhiều không đếm xuể nhưng Lã Bất Vi luôn thèm
muốn quyền lực, địa vị.
Năm 267 TCN, thái tử nước Tần đột ngột qua đời. 2 năm sau, vua Tần
cho con thứ là An Quốc Quân làm thái tử. An Quốc Quân có hơn 20 người
con, và nhiều vợ trong đó người vợ được yêu nhất được lập làm chính phu
nhân, gọi là Hoa Dương phu nhân.
Tử Sở lại là con của An Quốc Quân và Hạ Cơ. Mẹ Tử Sở không được vua yêu mến nên Tử Sở phải làm con tin ở nước Triệu.
Nhân vật Lã Bất Vi (trái) trong phim truyền hình Trung Quốc.
Lã Bất Vi ở Hàm Đan trông thấy Tử Sở khốn khổ, bèn nảy ra ý muốn giúp
Tử Sở trở thành người kế nghiệp nước Tần, gián tiếp giúp mình tiến
thân.
Lã Bất Vi đưa cho Tử Sở năm trăm cân vàng tiêu dùng và đãi tân khách.
Rồi lấy tiền mua của báu vật lạ, đem sang Tần, xin dâng những vật ấy
cho Hoa Dương Phu nhân. Nhờ cuộc gặp này, Lã Bất Vi hết lời khen Tử Sở
tài giỏi, khôn ngoan, giao hảo với người các nước, bạn hữu khắp thiên
hạ.
Hoa Dương phu nhân không có con, Bất Vi khuyên nhận Tử Sở làm con
nuôi. Hoa Dương phu nhân nghe theo, vào xin An Quốc Quân lập Tử Sở làm
thừa tự, trở thành người nối ngôi khi An Quốc Quân qua đời.
Chẳng bao lâu, vua Tần qua đời, Tử Sở đường hoàng nối ngôi nhà Tần,
Lã Bất Vi được phong làm Thừa tướng. Tham vọng chưa dừng lại ở đó, Lã
Bất Vi đem người thiếp của mình là Triệu Cơ dâng lên cho Tử Sở.
Triệu Cơ về với Tử Sở chẳng bao lâu thì sinh hạ Doanh Chính, chính là Tần Thủy Hoàng sau này.
Không ngờ Tử Sở tại vị chỉ được 3 năm rồi qua đời, vì thế Tần Thủy Hoàng trở thành vua nước Tần năm 247 TCN.
Theo sử sách chép lại, Lã Bất Vi coi Doanh Chính là con mình, bảo
Doanh Chính gọi mình là “Trọng phụ”. Nhờ đó, Lã Bất Vi tự mình nắm giữ
chính sự cả nước, trở thành nhân vật “dưới một người, trên vạn người”. Lý giải thân thế Tần Thủy Hoàng
Phác họa hình ảnh Lã Bất Vi.
Liên quan đến bí ẩn thân thế Tần Thủy Hoàng, cuốn sử ký có chép, Tần
Vương Chính là do Tần Trang Tương Vương Tử Sở và Triệu Cơ sinh ra. Nhưng
lúc Lã Bất Vi mang Triệu Cơ hiến tặng cho Tử Sở, thì đã biết được bà có
mang, cũng có nghĩa là rất có khả năng Doanh Chính là đứa con riêng của
Lã Bất Vi.
Trong cuốn Hán thư nổi tiếng, sử gia thời Đông Hán Ban Cố đã gọi
Doanh Chính là con riêng của Lã Bất Vi. Câu chuyện này lưu truyền qua
dân gian và được biết đến sâu rộng cho tới ngày nay.
Theo trang mạng Qulishi, nhận định về giả thuyết ngàn năm này, các học giả Trung Quốc hiện đại tổng kết thành 4 quan điểm chính.
Thứ nhất, đây có thể là quan niệm do những người trung thành với
triều đình 6 nước bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt dựng nên. Họ căm hờn vì bị
mất nước, lại phát hiện mẹ vua Tần từng là thiếp của Lã Bất Vi, nên bịa
ra chuyện này nhằm hạ thấp thanh danh của vị Hoàng đế đầu tiên. Từ đó,
những người này có cớ để tập trung lực lượng, tìm cách tạo phản.
Thứ hai, đây là chiến lược mà Lã Bất Vi đã vạch ra ngay từ đầu, mưu
tính dùng tình cảm cha con để có được sự ủng hộ của Tần Thuỷ Hoàng, thâu
tóm quyền lực về tay mình. Đó cũng là điều mà Lã Bất Vi mong muốn nhất
khi đã trở thành thương nhân giàu có.
Thứ ba, trở thành Hoàng đế đầu tiên Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đứng
trước sự phản kháng cũng như áp lực rất lớn, đặc biệt là tại lãnh thổ 6
nước trước đây. Vì vậy, Lã Bất Vi lan truyền mình là cha của Tần Thủy
Hoàng, để Doanh Chính đường đường chính chính đoạt lấy giang sơn, không
mang danh nhà Tần thống nhất thiên hạ. Cái hận mất nước của các sĩ phu 6
nước bị tiêu diệt cũng vì vậy mà tự mất đi.
Thân thế thực sự của Tần Thủy Hoàng cho đến nay vẫn là bí ẩn.
Thứ tư, đa số các tư liệu lưu trong sử sách nói Tần Thủy Hoàng là con
của Lã Bất Vi đều xuất hiện từ đời nhà Hán trở đi. Nhà Hán chính là
triều đại thay thế nhà Tần, vì vậy, các sử gia nhà Hán có nhiệm vụ phải
phác họa hình ảnh nhà Tần một cách tiêu cực nhất có thể.
Mối quan hệ giữa Lã Bất Vi và Hoàng hậu nước Tần Triệu Cơ là thứ mà
các nhà sử học khi đó không thể bỏ qua. Từ đó, nhà Hán có cớ để lý giải
vì sao nhà Tần sụp đổ nhanh chóng chỉ sau vài chục năm.
Ngoài ra, các sử gia Trung Quốc hiện đại còn lập luận, một bộ phận
lớn triều thần nước Tần vẫn tin vào việc Doanh Chính là con Tử Sở và vẫn
hết lòng ủng hộ Doanh Chính lên ngôi.
Bên cạnh đó, chính quyền của Tần Thủy Hoàng vẫn đứng vững trước cuộc
binh biến do Phàn Ô Kỳ phát động nhằm dựng Thành Kiệu lên ngôi. Đại
tướng Vương Tiễn đi dẹp cuộc binh biến này trả lời Phàn Ô Kỳ: "Thái hậu
có mang mười tháng mới sinh, vậy nay tức là con tiên vương đẻ ra..."
Những người theo thuyết Lã Bất Vi là cha Tần Thủy Hoàng cũng không
thể lý giải một cách khoa học vì sao Triệu Cơ lại mang thai Doanh Chính
tới 12 tháng mới sinh. Họ chỉ có thể lập luận theo cách "thiên mệnh"
rằng: "Có thể tại lòng trời muốn sinh ra một vị chân mạng thiên tử nên
mới để người mẹ hoài thai lâu như vậy...".
Theo lý giải khoa học hơn, Doanh Chính vẫn chỉ nằm trong bụng mẹ như
những đứa trẻ khác, kể từ khi Triệu Cơ về với Tử Sở. Do cộng thêm thời
gian Triệu Cơ còn ở với Bất Vi, nên thời gian mới trở thành 12 tháng.
_________________
Bài viết xuất bản ngày 1.5 sẽ tập trung khai thác con người Lã Bất Vi và lý do Tần Thủy Hoàng ép Lã Bất Vi phải chết.
Dân trí Khoảng 5 giờ sáng nay (29/4), nhà nghỉ 5 tầng
Viễn Châu, trên quốc lộ 1 A, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, bùng cháy
dữ dội ở tầng trệt, cũng là khu vực lễ tân và để xe của khách sạn. Vụ
cháy khiến 13 người bị thương.
Khói đen sau đó lan rộng ra bao trùm cả khách sạn tạo nên một cột
cao. Vụ cháy làm 8 chiếc xe máy, 1 chiếc ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi
hoàn toàn, 2 chiếc ô tô khác cũng bị hư hỏng.
Khi vụ cháy xảy ra, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ - Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 4 xe cùng gần 40 cán bộ chiến
sỹ tới hiện trường để dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.
Địa điểm nơi xảy ra vụ cháy
Vụ cháy khiến 13 người phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Thuận trong tình trạng suy hô hấp, bị chấn thương sau khi cố gắng thoát
ra khỏi khách sạn lúc ngọn lửa bốc cháy lan rộng. 10 người trong đó sau
khi được sơ cứu đã xin về nhà điều trị. Phần lớn khách đến lưu trú là
người Bình Thuận, 2 người còn lại ở Bình Dương và TPHCM.
Đến chiều nay (29/4), vẫn còn 3 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh do suy hô hấp, chấn thương cột sống do nhảy từ trên cao xuống, khi
ngọn lửa bùng phát gây ngạt.
Các xe máy bị thiêu rụi
Một nạn nhân cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay (29/4), trong khi đang
ngủ say ở phòng thuộc tầng 3 thì nghe tiếng ồn ào, tiếp đó nghe mùi
khét, khói lan vào phòng nên người này tung cửa ra ngoài. Do khu vực cầu
thang không thể thoát hiểm khi lửa cháy và khói dưới tầng trệt bốc lên
nên một số người tìm cách thoát thân bằng cách nhảy xuống đất do không
thể chịu nổi khói ngạt.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
nhưng theo một số người có mặt tại hiện trường thì nguyên nhân bước đầu
do 1 chiếc xe máy để dưới tầng trệt phát nổ. Nhân viên khách sạn đã có
gắng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng xăng trong bình đã phát tán và ngọn
lửa lan nhanh không thể kiểm soát.
Hiện tại, công tác khắc phục vụ cháy, thống kê thiệt hại vẫn đang được tiếp tục tiến hành.
Trúc Hà
Hồi ức của một thương binh
29/04/2017 19:54
"11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975, sau khi đánh thắng Sư đoàn 25 ngụy ở
căn cứ Đồng Dù, Củ Chi và tiêu diệt lực lượng địch ở Cầu Bông và Cầu
Sáng (đường 15) chúng tôi đang thẳng tiến vào nội đô Sài Gòn ở khu vực
gần ngã tư Bảy Hiền lúc bấy giờ thì nghe radio (chiến lợi phẩm) thông
báo chúng ta đã dành chiến thắng hoàn toàn. Tất cả anh em, đồng đội ôm
súng đứng ngửa mặt lên trời, hét: "Cậu mợ ơi, anh em ơi, chúng ta thắng
rồi, chúng ta đã giải phóng Sài Gòn. Rồi tất cả anh em nằm ngửa ra đất,
nhìn lên bầu trời xanh hòa bình mà nước mắt rưng rưng vì sung sướng, vì
hạnh phúc", thương binh Lê Mạnh Hải nhớ lại.
Thương binh Lê Mạnh Hải, hết sức hào hứng khi nhắc đến chuyện chiến thắng 30/4
Chúng tôi đến thăm thương binh Lê Mạnh Hải tại nhà riêng vào một
chiều cuối tháng tư lịch sử. Bước vào phòng thấy ông đang cặm cụi, tìm
lại những tư liệu, kỷ vật và những tấm ảnh cũ kỹ thời chiến, để viết cảm
tưởng đọc phát biểu vào buổi gặp mặt kỷ niệm truyền thống bạn chiến đấu
của Sư đoàn 320 tại Nghệ An – là đơn vị của ông trong suốt thời gian
quân ngũ. Vừa rót chén nước chè đặc quánh của xứ Nghệ, ông vừa bắt đầu
câu chuyện rất trầm tư: "Những ngày này, nhớ lại những trận đánh ác liệt
và thương tiếc các đồng đội vô cùng các chú ạ. Mình may mắn được sống
để nhìn thấy đất nước ngày càng phát triển. Còn nhiều anh em đồng đội
của mình thì...". Ông nhẹn lại một chút rồi tiếp tục câu chuyện. Càng
tâm sự về chiến trường ông càng hào hứng. Sự xúc động thể hiện rõ trên
từng nét mặt ông, ở mỗi địa danh, mỗi thời điểm chiến đấu khác nhau.
Thương binh 4/4 Lê Mạnh Hải sinh ngày 22/12/1950. Cha ông quê ở xã
Vĩnh Trường, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Mẹ ông quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh
nhưng ông được sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh. Tháng 5/1971 thanh
niên Lê Mạnh Hải vừa tròn 21 tuổi, cũng như bao thanh niên cùng trang
lứa của quê hương
Nghệ An giàu truyền thống cách mạng bỏ lại tuổi thanh xuân, ước vọng,
đam mê và thú vui tuổi trẻ để lên đường chiến đấu cho độc lập tự do của
dân tộc. Ông nhập ngũ vào K22 quân khu 4 để huấn luyện và được bổ sung
vào tiểu đoàn 25 của Sư đoàn 320 A - Đại Đoàn Đồng Bằng. Một Sư đoàn
truyền thống đã được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng trong kháng chiến chống thực
dân Pháp "Đoàn kết – Nghiêm túc – Dũng cảm - Chiến thắng". Ông tự hào
và say mê kể lại các mốc son lịch sử của Sư đoàn trong chiến tranh chống
Mỹ qua các thời kỳ trước và trong giai đoạn ông được vinh dự đứng chân
trong đội hình của Sư đoàn. Ngày 27/12/1967, BTL mặt trận B5 chính thức
giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320 "Độc lập tác chiến trên hướng thứ yếu của
chiến dịch, tiêu diệt sinh lực địch chủ yếu là Mỹ, thường xuyên đánh cắt
giao thông trên đường 9...". Năm 1968 – 1969, Sư đoàn đánh nhiều trận ở
cửa Việt Cam Lộ - Do Linh, Dốc Miếu, Cồn Tiên - Quán Ngang. Ngày 20 đến
25/2/1971, trung đoàn 64 do đồng chí Khuất Duy Tiến chỉ huy tiến công
Sở chỉ huy lữ đoàn dù 3 ngụy ở căn cứ 31 (điểm cao 456). Ta đã tiêu diệt
tiểu đoàn 3, lữ dù 3 ở căn cứ 31, diệt 370 tên, bắt 137 tên, bắt sống
Đại tá Nguyễn Văn Thọ Trưởng lữ dù 3 cùng toàn bộ ban tham mưu. Cuối năm
1971 Sư đoàn 320 đã có mặt ở chiến trường Bắc Tây Nguyên (Kom Tum), tại
nơi đây ngày 16/3 ông đã bị thương trong giai đoạn trinh sát và lót ổ
cho trận địa, được đồng đội đưa về trạm quân y tiền phương điều trị, hơn 10 ngày nằm viện điều trị ngày 27/3 tui được ra viện và tăng cường trực tiếp cho trung đoàn 52.
Với tinh thần nghị quyết của Sư đoàn: "Đi sâu, đi lâu, đánh to, thắng
lớn, đánh đến thắng lợi hoàn toàn", năm 1972 Sư đoàn 320 có mặt ở Tây
Nguyên, khi biết tin Sư đoàn vào Tây Nguyên, Tổng thống Việt Nam Cộng
Hòa Nguyễn Văn Thiệu đích thân đến Kleng khích lệ lính ở đây và tuyên
bố: "Đây là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược liên
hoàn có công sự kiên cố vững chắc. Nếu Việt cộng liều lĩnh tấn công vào
đây nhất định sẽ thất bại, không một mảnh giáp trở về".
Từ ngày 30/3 đến 3/4/1972, Trung đoàn 52 Sư đoàn 320 đánh trận mở màn
chiến dịch bắc Tây Nguyên (xuân hè), ta tiến công tiểu đoàn 2, lữ đoàn
dù 2 tại cao điểm 1049. Khi ta đánh 1049 bọn chỉ huy ra sức kích động
bọn "lính mũ nồi đỏ" là: "Rửa mối hận" đường 9 Nam Lào năm trước.
Ngạo mạn hơn trung tướng Du Quốc Đống tư lệnh Sư đoàn dù truyền đơn
khắp núi rừng huênh hoang thách thức Sư đoàn 320 giao chiến và tuyên bố
rùm beng với giới báo chí rằng: " Sẽ nghiền nát Sư đoàn 320 Bắc Việt tại
Tây Nguyên". Ngày 2/4/1972 địch đổ tiếp tiểu đoàn 11 lữ dù 2 xuống Tây
Nam điểm cao 1015, biệt danh tiểu đoàn 11 lữ dù 2 là "Song kiếm trấn
ải". Địch gọi căn cứ này là Charlie (Sạc ly) do trung tá Nguyễn Đình Bảo
làm tiểu đoàn trưởng. Sau 3 ngày chiến đấu (12/4/1972 - 14/4/1972)
Trung đoàn 64 đã hoàn toàn làm chủ 1015, loại khỏi vòng chiến đấu hơn
350 tên (bắt 152 tên). Đây là trận then chốt thứ nhất của chiến dịch bắc
Tây Nguyên và lần đầu tiên đã tiêu diệt 1 tiểu đoàn dù trên chiến
trường Tây Nguyên, hạ uy thế cái gọi là: "Lực lượng tin cậy nhất trong
lực lượng của quân chủ lực Việt Nam Cộng Hòa". Tiểu đoàn trưởng tiểu
đoàn 11, Trung tá Nguyễn Đình Bảo bị pháo kích của ta bắn và chết tại
hầm chỉ huy trưa ngày 12/4/1972.
Ngày 27/4/1972, Trung đoàn 48, Trung đoàn 64 Sư đoàn 320 vượt sông Pô
Cô tiến công tiểu đoàn 6 - biệt động quân, giải phóng khu vực Lam Sơn
và đón đánh địch từ Bắc Tơ, Tân Cảnh chạy về. Đồng thời trung đoàn 52
tiêu diệt căn cứ Kleng, phòng ngự tây nam thị xã Kon Tum 20km. Thời điểm
này tui tham gia ở một mũi khác trong đội hình Sư đoàn đánh vào thị xã
Kon Tum ở hướng xưởng cưa nhà máy Đèn lúc bấy giờ.
Ông hết sức tự hào về đơn vị chiến đấu của mình
Năm 1973 – 1974 Sư đoàn được lệnh hành quân về Gia Lai, trong đội
hình của Sư đoàn tui đã được vinh dự tham gia các trận đánh: Dốc Chư Bồ,
căn cứ Đức Cơ, căn cứ Làng Siêu. Cuối năm 1974 đầu năm 1975 bước vào
chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn hành quân về tây Thuần Mẫn – khu vực tác
chiến của Sư đoàn nằm trên trục đường 14 trong khu tam giác: Phú Nhơn –
Cheo Reo – Buôn Hồ (trọng điểm là khu vực cẩm ga Thuần Mẫn).
Từ 3/3 đến 8/3, trung đoàn 64, trung đoàn 48 sư đoàn 320 nổ súng đánh
Chư Xê, Thuần Mẫn, Buôn Hồ, Đạt Ly. Cùng lúc sư đoàn 316, sư đoàn 10,
sư đoàn 968 mở chiến dịch Tây Nguyên tiến công thị xã Buôn Mê Thuật,
địch thất thủ sau đó đổ quân xuống nam thị xã Buôn Mê Thuật (nông trại)
cũng bị đánh, bỏ ý định tái chiếm Buôn Mê Thuật. Thiệu ra lệnh cho tướng
Phú: "Rút khỏi Tây Nguyên theo đường số 7 về Đồng Bằng miền Trung để
giữ đồng bằng chờ thời cơ".
Chiến dịch Tây Nguyên có 3 trận then chốt: 2 trận đã diễn ra là ta
giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột và trận thứ 2 là đánh địch đổ bộ đường
không 2 trung đoàn xuống Phước An hòng chiếm lại Buôn Mê Thuột (địch
thất bại) và trận then chốt thứ 3 là địch rút chạy về Tuy Hòa (trên
đường 7). Sư đoàn 320 đã truy kích địch trên đường 7, thẳng tiến về giải
phóng thị xã Tuy Hòa và 1 vùng rộng lớn từ Tuy An đến Đèo Cả, tạo điều
kiện cho các đơn vị bạn gải phóng Phú Yên.
Trận truy kích từ Cheo Reo - Cảng Sơn là trận đuổi đánh địch lớn nhất
trong lịch sử chiến tranh Đông Dương (cho đến thời điểm lúc đó). Đây là
trận đánh xuất sắc của Sư đoàn trên chiến trường rừng núi Tây Nguyên.
Kết quả 8 ngày truy kích (từ 17/3 – 24/3/1975) trong chiến dịch này ta
đã bắt sống chuẩn tướng Trần Văn Cẩn – phó tư lệnh vùng 2 chiến thuật
ngụy tại Tuy Hòa.
Ngày 10/4/1975, Sư đoàn hành quân bằng ô tô
(của đoàn 559) hành quân theo trục đường 14 về phía Nam nhận nhiệm vụ
mới. Ngày 15/4/1975, Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 chính thức giao nhiệm vụ cho
Sư đoàn 320 đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, mở cửa phía Tây Bắc Sài Gòn để
đại quân vào nội đô. Nếu có thời cơ đánh chiếm Bộ tổng tham mưu dinh độc
lập và một phần sân bay Tân Sơn Nhất (nhưng ngày 30/4/1975 khi các lực
lượng của Sư đoàn 320 vào đến mục tiêu thì đã có mặt của các đơn vị quân
đoàn 2 làm chủ).
Căn cứ Đồng Dù nằm trên trục lô số 1 Sài Gòn đi Tây Ninh, Đồng Dù
được ví như cánh cửa thép án ngữ Tây Bắc Sài Gòn – Gia Định. Đồng Dù là
căn cứ Sư đoàn 25 "Tia chớp nhiệt đới" của quân viễn chinh Mỹ. Đến năm
1971 Sư đoàn Mỹ về nước và giao lại cho Sư đoàn 25 (mà đây cũng là Sư
đoàn chủ lực mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa).
Chiều ngày 28/4/1975 bên bờ sông Sài Gòn – Sư đoàn 320 làm lễ xuất
quân bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, chính ủy sư đoàn Bùi Huy Bổng đã
trao lá cờ mang 8 chữ vàng truyền thống của Sư đoàn: " Đoàn kết, nghiêm
túc, dũng cảm, chiến thắng" cho Tiểu đoàn bộ binh 1 Trung đoàn 48 – đơn
vị đảm nhiệm hướng đột kích chủ yếu của trung đoàn bộ binh 48. "Không
khí lúc này khốc liệt lắm. Không còn thời giờ để nghĩ đến việc gì khác
đâu. Chỉ có một lòng quyết tâm đánh đến thắng lợi hoàn toàn", thương
binh Hải nhớ lại.
Những kỷ vật thời chiến được ông lưu lại rất cẩn thận
5giờ 30 phút ngày 29/4/1975, Sư đoàn bắt đầu nổ súng. 7giờ 30 phút
ngày 29/4 Bộ binh, xe tăng tấn công, 11 giờ 30 phút ta hoàn toàn làm chủ
căn cứ Đồng Dù. Chiến thắng Đồng Dù đã làm tan rã Sư đoàn 25 Việt Nam
Cộng hòa và trong trận này ta đã bắt sống chuẩn tướng Lý Tòng Bá – tư
lệnh sư đoàn 25 ngụy, mở cánh cửa phía Tây bắc Sài Gòn để sư đoàn 10
đánh vào trung tâm Sài Gòn. Cùng lúc Trung đoàn 64, Trung đoàn đặc công
198 tập kích chiếm Cầu Bông trên QL 1B và Cầu Sáng trên đường 15, đánh
chiếm các mục tiêu Hoóc Môn, Ấp chợ Gạo. Tiếp đó Trung đoàn 64 được lệnh
đánh vào phía nam sân bay Tân Sơn Nhất và bổ sung cho các lực lượng
khác đánh thẳng vào dinh độc lập. Tiểu đoàn 9 tiến theo đường Lê Văn
Duyệt vào phía nam Dinh độc lập thì đơn vị bạn (quân đoàn 2) đã làm chủ.
Mũi thứ 2 của trung đoàn theo đường Công Lý có lực lượng xe tăng chi
viện đã làm chủ mục tiêu tòa đại sứ quán Mỹ. Đây là giờ phút trọng đại
nhất Sư đoàn 320 đã được tham gia cùng các cánh quân tiến vào giải phóng
Sài Gòn 30/4/1975. Khi nghe được thông báo trên đài phát thanh là quân
địch đã đầu hàng. Chúng ta đã dành thắng lợi hoàn toàn: "Lúc này, cảm
xúc không gì có thể tả được các chú ạ. Đó là một cảm xúc tự hào, sung
sướng không thể nào quên được. Một cảm xúc rằng mình đang đứng trên đất
nước mình, một đất nước hoàn toàn tự do, hai miền Nam Bắc đã thống nhất
...".
Tháng 10/1977, Trung đoàn 64 cùng một số đơn vị cơ động bằng máy bay
lên Tây Ninh chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau giải phóng miềm Nam
Sư đoàn được giao nhiệm vụ đánh lực lượng FULRO ở Đắc Lắc và trong
chiến dịch này tui cũng đã được tham gia. Năm 1977 Sư đoàn có lệnh hành
quân về Tây Ninh để làm nhiệm vụ đánh quân Pôn - Pốt lấn chiếm biên
giới phía Tây Nam. Từ năm 1978 – 1979 ông được tham gia trong đội hình
Sư đoàn tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam cho đến ngày giải phóng
hoàn toàn Campuchia. Đó là những kỷ niệm, những niềm tự hào và vinh dự
của thương binh Lê Mạnh Hải trong suốt chặng đường quân ngũ.
HOÀNG TÙNG
Đề nghị điều tra nghi vấn giả quyết định lãnh đạo Quảng Nam
Ngoài yêu cầu công an tỉnh vào cuộc, phía Quảng Nam cũng đã có văn bản
đề nghị TP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra nghi vấn giả mạo quyết định của Phó
chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Sáng 29-4, ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam
và UBND TP Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc điều
tra, xác minh các hợp đồng mua bán, vận chuyển cát của Công ty CP Xây
dựng và lắp máy Trung Nam – nhà thầu thi công dự án Khu đô thị quốc tế
Đa Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Một góc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước
Trong văn bản, ông Linh cho hay Tây Giang là một huyện miền núi, cách
TP Đà Nẵng 120 km về phía Tây, nguồn tài nguyên khoáng sản cát làm vật
liệu xây dựng chủ yếu nằm dọc theo các sông suối nhưng trữ lượng rất ít,
không đủ cung cấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Từ
năm 2003 đến nay, trên địa bàn huyện không có mỏ cát, UBND tỉnh Quảng Nam
cũng không cấp phép khai thác cát trên địa bàn huyện. “Thông tin huyện
Tây Giang có mỏ cát cả triệu khối là không chính xác, làm ảnh hưởng uy
tín của huyện” – Phó chủ tịch huyện Tây Giang bức xúc.
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng
định ông chưa hề ký bất kỳ văn bản nào cho phép khai thác cát ở Tây
Giang vì địa phương này hoàn toàn không có mỏ cát. “Tôi đã giao cho công
an tỉnh điều tra vụ việc. Đây là họ giả mạo. Họ lấy râu ông này cắm cằm
ông kia để ra một văn bản như vậy" - ông Toàn nói.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-3, sau khi bị nghi ngờ
sử dụng cát trộm ở Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), dự án Khu đô thị
quốc tế Đa Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng
tạm dừng hoạt động.
Ngày 4-4, dự án trên được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho thi công trở lại
vì chủ đầu tư là Công ty TNHH The Sunrise Bay chứng minh nguồn cát “hợp
lệ”. Theo đó, nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung
Nam lấy cát từ huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), đá khai thác từ các mỏ
thuộc Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) và Đại Lộc (Quảng Nam).
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho phép thi công trở lại sau khi chủ đầu tư giải trình cát được lấy từ Tây Giang
Công ty Trung Nam đưa ra bằng chứng là Quyết định số 1193 ngày
6-4-2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc gia hạn giấy phép khai thác cát
ở khu vực xã A Tiêng (huyện Tây Giang). Quyết định do ông Huỳnh Khánh
Toàn ký, cho phép Công ty CP ĐT&XD Tây Trường Sơn khai thác mỏ cát 3
triệu khối ở xã A Tiêng đến tháng 5-2019.
Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy quyết định trên bị làm giả bởi
tỉnh Quảng Nam chưa bao giờ ban hành quyết định cho phép khai thác cát ở
Tây Giang. Quyết định cùng số, cùng ngày, cùng người ký trên chính xác
là quyết định về việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá tại Khe Rọm, thị
trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).
Đáng chú ý, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Tây
Trường Sơn đã giải thể từ lâu, tính đến tháng 2-2017, doanh nghiệp trên
đang nợ thuế hơn 2,3 tỉ đồng. Dù thế, ngày 20-9-2016, Công ty Trung Nam
có ký hợp đồng với Công ty Tây Trường Sơn, mua cát san nền số lượng 1
triệu khối với giá 45 tỉ đồng. Phải chăng đây là một bản hợp đồng khống?
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Nguyễn Đăng Thảo từ "sếp quyền lực" Euro Auto đến đường vào vòng lao lý
Mấy ngày qua, thông tin ông Nguyễn Đăng Thảo - Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra nhập
khẩu xe BMW về Việt Nam dùng giấy tờ giả đã gây rúng động dư luận. Chấn động "làng xe nhập"
Theo nhiều người có thâm niên trong nghề kinh doanh ô tô, Nguyễn Đăng
Thảo là người có ảnh hưởng và có kinh nghiệm trong giới kinh doanh xe
sang nhập khẩu. Tính từ thời điểm gia nhập ngành ô tô, đến khi bị bắt
giữ, ông Thảo đã có thâm niên 22 năm trong nghề ô tô với nhiều chức vụ ở
các hãng ô tô lớn như Toyota Việt Nam, Mercedes Việt Nam và nhà phân
phối độc quyền xe BMW để đến cuối cùng phải chịu vướng vòng lao lý khi
đang ở đỉnh cao quyền lực nhất.
Ông Nguyễn Đăng Thảo, người vừa bị bắt giữ được tặng danh hiệu “Doanh nhân điều hành thương hiệu toàn cầu” năm 2015
Với kinh nghiệm và sự giỏi giang, Nguyễn Đăng Thảo là người rất có
ảnh hưởng trong giới kinh doanh xe sang tại Việt Nam. Đầu tiên, Nguyễn
Đăng Thảo gia nhập liên doanh Toyota tại Việt Nam. Sau 4 năm làm việc,
ông này sang bến đỗ mới là Mercedes Việt Nam với trách nhiệm phân phối
dòng xe sang của Đức về Việt Nam.
Mười năm tại vị, ông Thảo kinh qua nhiều chức vụ như trưởng phòng
điều hành xe trong nước; Phó Giám đốc kinh doanh của liên doanh xe
Mercedes tại Việt Nam.
Hơn 10 năm gắn bó với Mercedes Việt Nam, không ai nghĩ ông Thảo quyết
chuyển sang quản lý BMW, với tên gọi Euro Auto, một thương hiệu, doanh
nghiệp dù là đồng hương nhưng là đối thủ của Mercedes. Từng được trao danh hiệu doanh nhân điều hành thương hiệu toàn cầu
Lúc này, Euro Auto mới khôi phục trở lại làm ăn tại thị trường Việt
Nam sau 1 thời gian gián đoạn. Dưới thời của ông Tổng Giám đốc Horst J.
Herdtle, ông Thảo là trợ lực đắc lực mở rộng thị trường, có thị phần
ngày càng lớn. Ba sản phẩm là xe hơi hạng sang BMW, xe nhỏ hạng sang
MINI và mô tô phân khối lớn BMW Motorrad đã cạnh tranh trực tiếp với các
đối thủ như: Mercedes, Audi, Lexus hay Camry… tại Việt Nam.
Nhiều người trong nghề cho rằng, do có thời gian hơn 14 năm làm việc
tại 2 hãng ô tô lớn, với đặc trưng khác nhau: Một là liên doanh lắp ráp,
kiêm nhập khẩu (Toyota), một vị trí quản lý về hệ thống nhập khẩu xe
hạng sang (Mercedes) nên ông Thảo am tường thị trường để đưa ra những
quyết định đánh bại đối thủ.
Sau khoảng 7 năm, từ năm 2009 với vai trò giám đốc kinh doanh và tiếp
thị của Euro Auto, ông Thảo đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Euro
Auto từ tháng 11/2015 thay ông Horst J. Herdtle.
Đứng ở vị trí cao nhất và là người Việt thành công nhất tại Euro
Auto, năm 2015, ông Nguyễn Đăng Thảo được Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng danh hiệu “Doanh nhân điều hành thương
hiệu toàn cầu”. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm đứng trên đỉnh vinh quang, ông
Thảo đã vướng vòng lao lý vì Euro Auto bị Bộ Tài chính phát hiện sử dụng
giấy tờ chứng từ giả khi nhập xe BMW về Việt Nam cuối tháng 11/2016.
Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải
quan dừng thông quan toàn bộ xe BMW của Euro Auto từ cuối năm 2016; Kiến
nghị Tòa án Nhân dân tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì tội danh
làm giả giấy tờ, buôn lậu.
Cũng ngay sau đó, đại diện tập đoàn BMW AG (Đức) sang Việt Nam phối
hợp với các bên để điều tra các giấy tờ pháp lý. Phía BMW AG sau đó
khẳng định với Bộ Tài chính một số chứng từ của Euro Auto để làm thủ tục
Hải quan không phải do tập đoàn này cung cấp.
Vài nét về Euro Auto
Năm 2013, Euro Auto từng cũng bị Hải quan TP.HCM truy thu thuế hơn 80
tỷ đồng với lý do gian lận một số giấy tờ hải quan. Tuy nhiên, công ty
này đã khiếu kiện lên Tòa án hành chính - Tòa án Nhân nhân TP.HCM, sau
đó Euro Auto thắng kiện, tòa bác bỏ quyết định truy thu thuế của hải
quan vì không có cơ sở.
Thành lập năm 2006, Euro Auto được coi là điểm tựa cho thương hiệu xe
BMW cất cánh ở Việt Nam sau khi hãng này thất trận ở việc bắt tay với
Ôtô Hòa Bình (VMC) lắp ráp xe BMW. Việc ra đời Euro Auto đã từng bước
dựng lại thương hiệu xe nhập khẩu thành công nhất tại thị trường Việt
Nam với hàng loạt các showroom, đại lý của hãng được mở tại TP.HCM và Hà
Nội.
Được biết, công ty sở hữu của Euro Auto là Sime Darby Group tại
Malaysia, năm 2013 sau khi thâu tóm thành công Europe Automobiles Corp
Holdings (EACH), sở hữu gần 74% tại Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu và 2 cá
nhân khác. Sime Darby Group có 90% cổ phần tại Euro Auto để thực hiện
các chiến lược kinh doanh của mình.
Tại châu Á, Sime Darby Group là một trong những nhà phân phối ô tô
lớn nhất và là đối tác phân phối nhiều thương hiệu như BMW, Rolls-Royce,
Porsche, Jaguar và Lamborghini… Riêng thương hiệu BMW, đây là nhà phân
phối lớn thứ 3 thế giới. Mạng lưới của công ty này trải rộng trên các
nước như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Úc và New Zealand.
Nguyễn Tuyền
Bộ Công Thương đã có phương án xử lý 12 dự án quy mô 63.610 tỷ
Đây là 12 dự án đang thua lỗ lớn của ngành Công Thương...
Nhà máy đạm Ninh Bình - một trong những dự án thua lỗ của ngành Công Thương - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Bạch Dương Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình kinh doanh và phương án xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương.
12 dự án thua lỗ tổng vốn đầu tư 63.610 tỷ đồng
Theo
báo cáo, 12 dự án thua lỗ gồm: Nhóm 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón là
Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, nhà máy
sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và DAP số 2 - Lào Cai; Nhóm 3 dự
án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học là nhà máy Quảng Ngãi, Phú Thọ và
Bình Phước; Nhóm 2 dự án đầu tư sản xuất thép là Nhà máy thép Việt
Trung và dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên; Nhà
máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex); Công ty TNHH MTV Công
nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS); Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam.
Theo
Bộ Công Thương, trong số 12 dự án trên tới thời điểm hiện nay, có 6 nhà
máy đang được vận hành sản xuất, kinh doanh nhưng bị thua lỗ.
"Tổng
mức đầu tư ban đầu của 12 dự án trên là 43.673,63 tỷ đồng, và sau đó
được phê duyệt điều chỉnh tăng lên: 63.610 tỷ đồng (tăng 45,65%. Trong
đó vốn chủ sở hữu là 14.350,04 tỷ đồng, chiếm 22,56%; vốn vay là
47.451,24 tỷ đồng, chiếm 74,6%; còn lại 2,84% là từ các nguồn khác.
Trong
tổng số vốn vay thì vay các ngân hàng trong nước là 41.801,24 tỷ đồng
và vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là 6.617,24 tỷ đồng.
Tổng
số lỗ luỹ kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới
thời điểm 31/12/2016 là 16.126,02 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu
của các nhà máy này còn lại là 3.985 tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 nhà
máy là 57.679 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả là 55.063,38 tỷ đồng.
Số phận 12 dự án thua lỗ
Bộ Công Thương đã trình phương án xử lý với từng dự án cụ thể.
Đối
với 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón, phương án xử lý là tiếp tục tập
trung thực hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc theo các chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là các giải pháp liên quan tới quản trị
doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án.
Sau
khi đã hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện cổ phẩn hóa, thoái vốn nhà
nước khỏi doanh nghiệp (dự kiến sau năm 2018). Riêng dự án Đạm Ninh Bình
phải tiến hành xử lý dứt điểm tranh chấp vướng mắc đối với hợp đồng
EPC.
Đối với dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng
Ngãi, có 2 phương án được xem xét để xử lý. Phương án thứ nhất là Công
ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) chuyển
nhượng/thoái vốn tại công ty và phương án 2 là tái cơ cấu lại Công ty
này.
Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ được Bộ
Công Thương đưa ra 4 phương án để xem xét xử lý gồm: Tiếp tục triển khai
dự án với nhà thầu PVC; Tiếp tục triển khai dự án, thanh lý hợp đồng
với nhà thầu PVC để tìm nhà thầu khác; Dừng triển khai dự án, phá sản
Công ty và phương án cuối cùng là PVOil chuyển nhượng - thoái vốn khỏi
dự án.
Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố tình hình thực
tế, tính pháp lý, tính khả thi…, đề xuất lựa chọn phương án PVOil chuyển
nhượng - thoái vốn.
Đối với dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu
sinh học Bình Phước, có 3 phương án được xem xét để xử lý, đó là tạm
dừng nhà máy và vận hành trở lại khi thuận lợi. Phương án 2 là cho thuê
tài chính - bán tài sản và phương án 3 là PVOil chuyển nhượng vốn -
thoái vốn khỏi dự án. Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn việc PVOil chuyển
nhượng vốn - thoái vốn khỏi dự án.
Đối với dự án mở rộng sản
xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên có 3 phương án được xem
xét để xử lý đối với dự án, bao gồm bán dự án hoặc kêu gọi doanh nghiệp,
nhà đầu tư góp vốn đầu tư và phương án 3 là thoái vốn nhà nước và tái
cơ cấu TISCO. Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn thoái vốn nhà nước và tái
cơ cấu lại TISCO.
Đối với dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ
Quý Xa và nhà máy gang thép Lào Cai, phương án xử lý là tập trung tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh của dự án với các giải pháp kèm theo: Tiến hành đàm
phán để sửa đổi lại hợp đồng liên doanh và điều lệ công ty, trên cơ sở
đó tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục đầu tư và sản xuất kinh
doanh của dự án để nâng cao hiệu quả...
Về dự án nhà máy đầu tư
sản xuất sơ xợi polyester Đình Vũ, Bộ Công Thương đề xuất việc khởi động
nhà máy, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo phương thức hợp tác
với đối tác nước ngoài để sản xuất kinh doanh xơ PSF trong 2 năm và sau
đó thoái vốn hoặc PVTex chuyển nhượng công ty.
Đối với Công ty
TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Bộ Công Thương đề xuất
cho phá sản DQS theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có xem xét đến
việc chuyển đổi sở hữu Công ty DQS thông qua định giá, bán đấu giá tài
sản, công nợ nếu tìm được nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực
hiện phương án.
Về dự án đầu tư sản xuất bột giấy Phương Nam,
tháng 9/2016, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có ý kiến đồng ý
về chủ trương bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho
của dự án. Hiện nay, Bộ Công Thương đã thực hiện xong bước thuê tư vấn
thẩm định giá khởi điểm, phương án bán đấu giá dự án và đang chuẩn bị
các thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá công khai Dự án.
Khi tuổi còn trẻ, lại được săn đón với
giá cát-sê ngất trời, mấy nghệ sĩ Việt đủ bản lĩnh để từ chối và tính
bước đường dài cho danh tiếng?
Việc
Trấn Thành bị Đài truyền hình Vĩnh Long loại ra khỏi một chương trình
truyền hình thực tế với lý do "không thích hợp" đã gây bão dư luận những
ngày qua.
Từ sự vụ liên quan đến Trấn Thành, nhiều vấn đề đã được đưa ra và tốn không ít giấy mực của báo chí, trong đó cái giá mà nghệ sĩ Việt phải trả khi “bán mặt” tràn lan trên truyền hình là câu chuyện đáng suy ngẫm.
Thống kê số lượng game show đang phát sóng trên truyền hình năm 2016.
Game show bùng nổ, nghệ sĩ được săn đón
Những năm gần đây, game show - truyền
hình thực tế "như nấm mọc sau mưa" với nhiều format mới mẻ. Sự bùng nổ
của game show đã thay đổi diện mạo màn ảnh nhỏ, thậm chí cả thói quen
thưởng thức của khán giả.
Nhiều chương trình trên truyền hình đã
không còn do nhà đài sản xuất, thay vào đó là các công ty truyền thông,
tổ chức sự kiện tham gia xã hội hóa. Họ mua format của nước ngoài, chịu
trách nhiệm về bản quyền, về nội dung. Nhà đài chỉ đóng vai trò cố vấn,
biên tập và phụ trách khâu kiểm duyệt.
Để đảm bảo lượng rating, nhằm mục đích
thu lợi nhuận "khủng" từ quảng cáo, các đơn vị sản xuất thường tìm mọi
cách để game show lôi cuốn và thu hút khán giả.
Ngoài sự mới mẻ của format, tài năng thực sự của thí sinh, việc nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong chương trình cũng được coi là "cứu tinh".
Nghệ sĩ nào vừa tài năng, nhiều fan
hâm mộ, vừa hoạt ngôn, có tài ứng biến trên sân khấu sẽ được săn đón với
mức cát-sê hấp dẫn. Vị trí mà đơn vị sản xuất chào mời các "ngôi sao"
cũng rất đa dạng, từ giám khảo, huấn luyện viên đến MC, người bình luận,
thí sinh.
Ngồi ghế nóng, “được ăn, được nói,
được gói mang về” nên nhiều nghệ sĩ không ngại từ chối, thậm chí trở
thành "hàng quen". Có thời điểm báo chí thống kế, Trấn Thành
- Trường Giang đang tham gia 15 game show. Trước đó, Hoài Linh cũng
được nhận xét là phủ sóng TV. Việt Hương xuất hiện dày kín các kênh
sóng.
Cát-sê mà đơn vị sản xuất trả cho các
nghệ sĩ cũng rất đáng "đồng tiền, bát gạo". Mỗi tập phát sóng, các "ngôi
sao" có thể bỏ túi khoảng 100 triệu đồng là ít. Như vậy, một chương
trình kéo dài 14-15 tập, số tiền thù lao trả cho nghệ sĩ khoảng 1,5 tỷ
đồng.
Thế nên, có nhiều nghệ sĩ không thực
sự mặn mà với vai trò ghế nóng nhưng vì muốn kiếm tiền, họ không ngại
gật đầu. Hoài Linh từng chia sẻ thắng thắn rằng anh xuất hiện nhiều chỉ
vì cần tiền để xây nhà tổ. Còn Trấn Thành không ngại tiết lộ: “Tôi cày
kiếm tiền để trả nợ đám cưới rình rang”.
Game show bỗng trở thành mảnh đất kiếm tiền màu mỡ cho giới nghệ sĩ.
Đơn vị sản xuất khá vất vả để thuyết phục Mỹ Tâm làm giám khảo Vietnam Idol và huấn luyện viên Giọng hát Việt.
Cuộc chiến Danh - Tiền
Đứng trước những sự săn đón, đứng
trước những lời chào mời hấp dẫn, đứng trước những mức giá cát-xê trên
trời, nhiều nghệ sĩ mải mê 'bán mặt' cho game -show.
Nói như đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải,
"Có thể, họ nghĩ rằng tuổi trẻ rất ngắn, thời vàng son đỉnh cao trôi rất
nhanh. Do vậy, cần phải tận dụng danh tiếng để kiếm tiền. Họ không đủ
bản lĩnh nói lời từ chối để tính bước đường dài cho danh tiếng".
Khi nghệ sĩ xuất hiện dày kín để kiếm
tiền, họ vô tình biến mình trở nên nhàm chán trước khán giả. Hoài Linh
là một ví dụ điển hình, anh từng là một danh hài "quốc dân", được nhà
nhà yêu quý. Nhưng khi "nhẵn mặt" trên các kênh sóng, công chúng vẫn
"ngán" như thường.
Hiểu được điều này, hiện nay, Hoài
Linh đã hạn chế xuất hiện. Động thái này của nam danh hài được nhận xét
là sáng suốt và thức thời, vì nếu cứ miệt mài "bán mặt", cái giá phải
trả là không hề rẻ. Cách xuất hiện quá nhiều từng bị cho là cách 'bình
dân hóa' hình ảnh.
Với mật độ chạy sô dày đặc, Trường
Giang, Trấn Thành, Việt Hương... còn từng bị đặt câu hỏi về khả năng tái
tạo sức lao động, tái tạo sức diễn, và làm thế nào để có thể sáng tạo
nghệ thuật khi 'bán mặt' liên tục như thế.
Khi dư luận ồn ào chuyện Trấn Thành bị
cấm sóng, đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải bày tỏ quan điểm: "Với tốc độ
chạy sô chóng mặt, cùng những cái gật đầu qua quýt để xuất hiện trên
khắp các kênh sóng thì việc bị các nhà đài cấm cửa, việc bị khán giả
quay lưng, là điều tất yếu sẽ xảy ra, không sớm thì muộn".
Để nuôi được danh tiếng giữa cơn bão
kim tiền cần đến hơn cả sự bản lĩnh, đó còn là kế hoạch, chiến lược dài
hơi, là việc cân nhắc giữa những lời mời nên gật đầu và những lời mời
nên từ chối, dù được trả với cái giá bao nhiêu.
Đã có những nghệ sĩ đủ bản lĩnh để hạn
chế xuất hiện và tính bước đường dài cho danh tiếng của mình trước sự
cám dỗ của những lời mời gọi có cánh và ma lực của đồng tiền.
Xuân Hinh, chưa từng ngồi một vị trí
ghế nóng nào trên truyền hình vẫn được mệnh danh là “Vua hài đất Bắc”,
vẫn đắt show diễn tỉnh số 1 miền Bắc hiện nay. Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ
rằng đã nhiều lần được các đơn vị tổ chức trong Nam mời nhưng anh từ
chối với lý do “không sắp xếp được thời gian”.
“Phù thủy sân khấu” Thành Lộc cũng
vậy. Ngoài chương trình Tìm kiếm tài năng cách đây vài năm, nam nghệ sĩ
gần như không còn xuất hiện trong game show.
Trường Giang, Trấn Thành là 2 nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trên game show truyền hình hiện nay.
Trẻ hơn Xuân Hinh, Thành Lộc là Mỹ
Tâm, Tùng Dương. Đơn vị sản xuất phải rất vất vả mới mời được "họa mi
tóc nâu" cho vị trí giám khảo Vietnam Idol và sau là huấn luyện viên
Giọng hát Việt. Nhưng sau 2 chương trình này, Mỹ Tâm đã không còn xuất
hiện trên ghế nóng.
Hơn ai hết, Mỹ Tâm hiểu rằng trên con
đường nghệ thuật, muốn đi được dài chỉ có thể chứng tỏ bằng tài năng
thực sự, cái tâm với nghề, chứ không thể '"ăn xổi" bằng truyền hình thực
tế.
Tùng Dương cũng vậy. Mới đây, trả lời
Zing.vn, Tùng Dương thẳng thắn: "Game show đang mất dần niềm tin của
khán giả. Nhiều khi người tổ chức không quan tâm đến chất lượng. Họ chỉ
quan tâm đến chiêu trò, vô tình hoặc cố ý tạo những scandal trên mặt
báo. Bây giờ, tôi đang không có hứng với các cuộc thi".
Nam ca sĩ từng từ chối lời mới của
Giọng hát Việt. Và theo một nguồn tin tiết lộ thì khi đơn vị sản xuất X
Factor muốn mời giọng ca Con cò vào vị trí ghế nóng năm 2016, anh cũng
ra điều kiện "phải có Thanh Lam cùng vị trí".
Thế mới biết, ngay cả cách từ chối một lời mời, đôi khi, cũng cần đến... đẳng cấp.
Cô nàng nóng bỏng nhất mạng xã hội: Ảnh đã chụp là không chỉnh sửa
Ngân Hà |
4
Ngoại hình cuốn hút cùng sự thân thiện của người đẹp đã giúp cô nàng
nóng bỏng Celine Farach nhận được rất nhiều sự yêu mến của dân mạng
Việt.
Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi lên 3 tuổi.
Celine
Farach sinh năm 1997, tại Florida, Mỹ. Hiện chân dài xinh đẹp này đang
đầu quân cho công ty quản lý người mẫu Wilhelmina Florida. Farach là một
trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của công ty này.
Từ
một người mẫu trẻ từ vô danh, cô bỗng trở nên nổi tiếng sau khi đoạn
clip hậu trường quảng cáo bikini của cô thu hút 2 triệu lượt xem trên
mạng xã hội.
Trong đoạn clip, chân dài tóc nâu khoe hình thể cực hấp dẫn với những đường cong nóng bỏng.
Vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc không cần trang điểm đậm cùng biểu cảm vô cùng
quyến rũ của Celine Farach nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Với vóc dáng nóng bỏng, người mẫu trẻ 19 tuổi này hiện là gương mặt khá đắt show quảng cáo đồ lót, áo tắm.
Nhờ
clip đó, tài khoản instagram của cô nàng cũng tăng vọt lượt theo dõi.
Trên tài khoản này, Celine Farach đăng rất nhiều bức hình trong trang
phục bikini, khoe dáng vóc gợi cảm, quyến rũ của mình.
Nhờ
tên tuổi đang được quan tâm đặc biệt, hot girl 9x ngày càng đắt "show".
Cô thường được các nhãn thời trang nổi tiếng tại nhiều quốc gia khác
nhau như Marks & Spencer (Anh), Premomon (Bỉ) và Macy's (Mỹ) săn
đón, mời làm người mẫu.
Được biết,
người đẹp nóng bỏng nhất mạng xã hội đã thử sức với công việc người mẫu
từ rất sớm. Khi chỉ mới 3 tuổi, cô nàng đã được kí hợp đồng làm người
mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng. Điều này đã giúp Celine Farach xây dựng được hong cách làm việc chuyên nghiệp và có khả năng chịu áp lực lớn.
Được
biết đến với cai trò người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ, sắp tới, Celine Farach
còn dự định cho ra mắt dòng mĩ phẩm mang tên mình để niềm đam mê mĩ
phẩm, trang điểm của cô được lan tỏa đến mọi người.
Cô
nàng cũng chia sẻ, nếu có thể, trong tương lai gần cô sẽ theo học đại
học chuyên ngành Thiết kế nội thất để thỏa mãn niềm đam mê của mình, bên
cạnh con đường nghệ thuật.
Đừng dành phần lớn tuổi trẻ để gây ấn tượng với những người bạn "ảo" trên mạng xã hội!
Ngay
khi vừa đặt chân tới Sài Gòn, cô nàng sexy nhất mạng xã hội đã có buổi
giao lưu cùng khán giả Việt. Trong buổi nói chuyện, Celine Farach đã thể
hiện sự cởi mở, thân thiện và vui vẻ của mình, đồng thời cô cũng chia
sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống, công việc.
Mặc
dù là một người mẫu nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhưng Celine
Farach chia sẻ rằng trong cuộc sống đời thường, cô sống khá đơn giản,
thoải mái như bạn bè cùng lứa tuổi. Ngoài lúc đi làm, thường ngày cô bạn
ăn mặc khá giản dị, thoải mái mỗi khi ra ngoài.
Celine Farach cũng có những sở thích như tập gym, leo núi, và ở nhà "làm bạn" với chiếc điện thoại di động mỗi khi rảnh rỗi.
Khác
với nhiều người nổi tiếng khác, người mẫu 9x cho biết chỉ khi có thời
gian rảnh và cảm thấy thích, cô mới chia sẻ ảnh hay làm các video trực
tiếp để giao lưu với bạn bè, người hâm mộ một cách tự nhiên, thoải mái
nhất chứ không hề có bất kì kế hoạch hay sự sắp xếp trước.
Đặc
biệt, một điều đáng ngạc nhiên mà chia sẻ là trong những lần tham dự
các sự khiện, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều cô bạn người mẫu xung
quanh mình luôn luôn dành rất nhiều thời gian để chỉnh sửa các bức ảnh
trước khi đăng tải chúng lên mạng xã hội.
Khác
với họ, Celine Farach cho biết cô không có quá nhiều áp lực về hình ảnh
của mình trên mạng xã hội. Cô hiếm khi photoshop ảnh mà thường chia sẻ
những hình ảnh "mộc", tự nhiên nhất của mình, mặc dù tài khoản Instagram
của cô có hàng triệu lượt người theo dõi.
Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến lối sống ảo của giới trẻ hiện nay, đặc biệt đối với các hotgirl, hotboy nổi tiếng.
Câu
chuyện sống ảo vốn đã quá nhiều, tất nhiên bị "bóc phốt" cũng rất
nhiều, ấy vậy mà nhiều bạn trẻ không "chùn bước" vẫn vì ham hư vinh,
sống ảo mà bất chấp tất cả để được nhiều người chú ý.
Vẻ đẹp không góc chết của Celine Farach.
Thực
tế hiện nay, nhiều bạn trẻ vì quá mải mê với thế giới trên mạng mà
không chú tâm tới cuộc sống thực, gây nên những hậu quả khôn lường.
Câu
chuyện về các cô nàng hotgirl trang điểm, uốn tóc, mặc váy ôm sát và
đeo phụ kiện cồng kềnh để hàng chục tấm hình mới chọn ra được tấm ưng ý
nhất, sau đó lại chỉnh sửa nó qua rất nhiều ứng dụng... chỉ để nhận được
nhiều lời khen từ cư dân mạng có lẽ đã không còn quá xa lạ.
Vế
đề mà Celine Farach chia sẻ khiến nhiều người nhận thấy, phải chăng ta
đã tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc để hoàn thiện hình ảnh, chứng minh
vẻ gợi cảm của mình chỉ để tạo ấn tượng với mọi người.
Vì
để sống theo những tiêu chuẩn mà xã hội định sẵn mà không cần biết
chúng thực sự là gì, nhiều người đã và đang dành phần lớn tuổi trẻ của
mình đắm chìm trong mạng xã hội.
Mạng
xã hội, đặc biệt là cách mà chúng ta sử dụng nó, thực sự không giống
như những gì chúng ta nhìn thấy. Đó là một hệ thống dựa vào sự tán thành
của xã hội, những lượt like, lượt xem, sự thành công nhờ số lượng người
theo dõi.
Thông
qua chia sẻ của người mẫu nóng bỏng, nhiều người trẻ nhận ra rằng,
chúng ta không nên đắm chìm tuổi trẻ trong thế giới ảo, đừng chỉ ngồi
đếm "like" bằng những tấm hình đã qua chỉnh sửa đến khó nhận ra, mà hãy
bước ra ngoài đời thực, sống một cuộc đời tự nhiên, chân thật và hết
mình.
TTO - Học sinh ở ngôi trường này
không chỉ học vật lý bằng lý thuyết mà còn được thực hành những định
luật, quy tắc qua các trò chơi thú vị...
Các em học sinh trải nghiệm trò chơi “tên lửa nước” - Ảnh: L.T.NHÃ
Đó là phương pháp dạy môn vật lý của thầy
Nguyễn Phúc Hậu và thầy Lê Thành Nhiệm, giáo viên Trường THPT Trần Văn
Kiết (Chợ Lách, Bến Tre).
Các thầy nhận thấy trò chơi ngoại khóa về môn vật lý không nhiều
(thường là hái hoa học tập, chơi ô chữ, rung chuông vàng...), tuy có
giúp học sinh củng cố kiến thức đã học nhưng lại thiếu tính sáng tạo, dễ
gây nhàm chán với người chơi.
Băn khoăn trước điều này, thầy Hậu và thầy Nhiệm đã nghiên cứu, tìm
ra trò chơi mới giúp học sinh vận dụng kiến thức vật lý đã học vào đời
sống. Đó là các trò chơi “tên lửa nước”, “robot thủy lực” và “thả
trứng”.
Để có thể tham gia các trò chơi này, học sinh buộc phải rèn luyện kỹ
năng tự học, tự sáng tạo, tìm kiếm thông tin và kiến thức trên mạng
Internet. Nhà trường còn tổ chức hội thi có thưởng, thu hút học sinh
tham gia các trò chơi sáng tạo.
“Tên
lửa nước” được học sinh tận dụng phế liệu dễ tìm như vỏ chai nước ngọt
dung tích 1,5 lít và các nguyên liệu khác như ống nước nhựa, giấy bìa
cứng, giấy màu, keo dán... Cơ chế hoạt động của tên lửa nước là chuyển
động bằng phản lực.
Các đội dự thi đổ nước vào tên lửa, rồi bơm không khí vào trong ống
cho đầy, rồi mở khóa, tên lửa lao đi. Thầy giám khảo dựa vào tầm bay cao
của tên lửa nước, đúng mục tiêu nhắm bắn để chấm điểm cho các đội.
Còn với “robot thủy lực”, các học sinh có thể chế tạo dễ dàng bằng
những vật dụng y tế dễ tìm như: que đè lưỡi, dây truyền nước, ống
tiêm... Hình thức chơi khá đơn giản: các đội dự thi điều khiển cánh tay
robot bằng lực ném thủy lực (qua ống tiêm), đẩy ngã đối thủ.
Trò chơi “thả trứng” được mô phỏng chuyến khám phá của con người lên
hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Các đội chơi phải thiết kế mô hình khoang
đổ bộ của tàu vũ trụ sao cho các quả trứng (ví như phi hành gia) khi
được thả từ trên cao xuống mặt đất (bề mặt hành tinh) được an toàn sẽ
được điểm. Nếu trứng rơi xuống bị bể, điểm 0.
Vì vậy các đội chơi cần phải vận dụng các định luật, quy tắc vật lý
để thiết kế khoang đổ bộ: định luật Newton, tổng hợp và phân tích lực
đàn hồi, lực ma sát...
Thầy Hậu cho biết: qua các cuộc thi, học sinh có nhiều mẫu sáng tạo
rất độc đáo, đẹp mắt khiến các thầy giật mình, vì sự sáng tạo của trò đã
vượt khỏi sức tưởng tượng của thầy.
LƯ THẾ NHÃ
Đại học Đồng Nai xếp thứ nhì Olympic vật lý toàn quốc
Cập nhật lúc 22:08, Thứ Bảy, 29/04/2017 (GMT+7)
(ĐN)- Tại cuộc thi Olympic toàn quốc lần thứ XX
do Bộ GD-ĐT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt
Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang vào 2 ngày
24 và 25-4, Trường đại học Đồng Nai đã giành được 6 giải thưởng.
Các thành viên Trường đại học Đồng Nai nhận giải thưởng tại cuộc thi (Ảnh: CTV)
Theo đó, sinh viên Ngô Tuấn Nam (lớp Vật lý K3) đoạt giải nhì phần
thi trắc nghiệm và giải ba phần thi giải bài tập; Lê Minh Hoàng (lớp Vật
lý K4) đoạt giải nhì phần thi trắc nghiệm; Nguyễn Văn Khôi (lớp Vật lý
K5) đoạt giải nhì phần thi trắc nghiệm; Ngô Đình Tiến (lớp vật lý K4)
đoạt giải nhì phần thi thực nghiệm; Nguyễn Văn Đại (lớp Vật lý K4) đoạt
giải nhì phần thi thực nghiệm và Nguyễn Thị Huyền (lớp vật lý K5) đoạt
giải khuyến khích phần thi giải bài tập.
Chung cuộc, Trường Đại học Đồng Nai đã đoạt giải nhì toàn đoàn và
được nhận bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam. Đây cũng là thành tích tốt
nhất mà Trường đại học Đồng Nai đạt được qua các lần dự thi.
Tiến sĩ Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại
học Đồng Nai nhận Cờ đăng cai chức Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên
toàn quốc lần thứ XXI năm 2018. (Ảnh: CTV)
Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX có 44 đội
tuyển dự thi với gần 300 sinh viên đến từ các trường đại học, học viện
trên cả nước. Đội tuyển trường Đại học Đồng Nai tham gia cuộc thi gồm 6
sinh viên.
Trường đại học Đồng Nai cũng vinh dự được Bộ GD-ĐT, Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam trao cờ đăng cai tổ
chức Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXI năm 2018. Công Nghĩa