Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 650
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 22/4/2017
Thời sự Let's cà phê sáng 22/4-2017
Tin Tức Cực Mới Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 22-4-2017
Tin Quân Sự
Lộ bí mật "khủng khiếp"về MC Kỳ Duyên khiến người hâm mộ ngỡ ngàng
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi thả hết người bị giữ ở Đồng Tâm
"Các
cụ đã thấy sai rồi thì cần gì chờ tôi về mới bàn giao", Chủ tịch Nguyễn
Đức Chung qua điện thoại thuyết phục đại diện nhân dân thôn Hoành (Đồng
Tâm, Mỹ Đức) và cho biết mai sẽ về làm việc.
Chiều 21/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có cuộc điện thoại với đại diện
người dân xã Đồng Tâm - ông Bùi Viết Hiểu (74 tuổi). Trong hơn 3 phút
trao đổi, Chủ tịch Chung tiếp tục thuyết phục dân làng thả gần 20 người
đang bị giữ trong nhà văn hóa thôn.
"Các cụ đã thấy cái sai rồi, cần gì chờ tôi về thì mới bàn giao. Các
cụ mỗi người cố gắng một tý để thuyết phục đến tối thả hết người là tốt
nhất. Nếu để kéo dài từ không có tội sẽ thành có", ông Chung nói.
Khu vực nhà văn hóa thôn đang giữ 19 cán bộ, cảnh sát suốt 6 ngày qua, sau khi 19 người đã được thả.
Theo ông Hiểu, qua cuộc điện thoại này, ông Chung cam kết công an sẽ
chưa tổ chức điều tra sự việc cho đến khi cụ Lê Đình Kình trở về và giải
thích.
Ông Hiểu cho hay, ngoài nội dung trao đổi trên, Chủ tịch Chung hẹn có
thể sáng mai về xã làm việc, ký vào bản cam kết do người dân soạn thảo.
"Ông chủ tịch đã hứa như vậy thì mình phải tin tưởng", ông Hiểu nói.
Là người được Hà Nội giao giải quyết vụ việc, Chủ tịch Chung nói trong
trách nhiệm công việc sẽ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo để xem xét nhẹ nhất
cho bà con. Hà Nội cũng sẽ chi một tỷ đồng để làm đường trong thôn, bà
con trực tiếp giám sát thi công...
Thông tin ông Nguyễn Đức Chung sẽ về đối thoại khiến người dân hy vọng
sớm chấm dứt sự việc kéo dài suốt tuần qua. Người dân chia nhau, tổ các
cụ cao niên chắp bút "tâm thư" để kịp đưa đi photo và vận động người dân
ký, những tốp thanh niên, phụ nữ trong thôn đi dọn chướng ngại vật, chuẩn bị căng băng rôn chào mừng Chủ tịch Chung về.
Lối chính vào làng quang đãng, không còn đất đá chắn đường. Ở
đầu ngõ, người dân túm tụm bàn tán. "Chúng tôi chỉ mong việc này giải
quyết nhanh để bà con ổn định cuộc sống. Mấy ngày vừa qua mọi người rất
mệt mỏi và không còn tâm trí để làm ăn", một phụ nữ nói.
Lối vào từ cổng chính được dọn quang.
Chiều cùng ngày, nhiều người dân xã Đồng Tâm cùng ký vào đơn kiến nghị gửi thành phố Hà Nội. Họ tự kiểm điểm, thừa nhận rất
nhiều sai sót, không hiểu biết nên vi phạm pháp luật trong quá trình
chống tham nhũng, tiêu cực. "Nhân dân mong muốn ông chủ tịch dang tay
cứu vớt, tha thứ, đừng truy cứu trách nhiệm hình sự", người dân viết.
Người dân Đồng Tâm mong được ghi nhận đã đối xử tốt với 38 cán bộ, cảnh
sát cơ động trong thời gian giữ họ tại nhà văn hóa thôn; không có
chuyện đổ xăng lên người dọa đốt như thông tin thất thiệt lan truyền.
Với diện tích đất đang tranh chấp tại đồng Sênh, dân làng đề nghị
Viettel không xây dựng công trình tại đây cho đến khi có kết luận giải
quyết cuối cùng.
Ông Bùi Viết Hiểu là một trong những đầu mối liên lạc của người dân thôn Hoành với cơ quan chức năng.
Trong diễn biến khác, sáng 21/4, người dân đã thả Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh để về nhà chữa bệnh.
Ông Cảnh thông báo mình được đối xử tốt, do sức khỏe yếu nên xin
về điều trị. Ông mong người dân không nghe theo lời kích động. Nguyện
vọng của bà con, chính quyền sẽ giải quyết theo đúng quy định.
Hiện nhà văn hóa thôn Hoành còn 19 cán bộ vẫn bị tạm giữ.
Hôm 15/4, 4 người trong xã Đồng Tâm bị bắt để phục vụ điều tra vụ
án gây rối trật tự công cộng trước đó một tháng. Lực lượng thi hành lệnh
bắt gặp phải phản ứng dẫn đến 38 công an, cán bộ bị giữ.
Tối 17/4, 15 người được thả, 3 người khác tự giải thoát. Công an Hà
Nội cũng thả một số người tại xã Đồng Tâm bị bắt ngày 15/4 với lý do
"thừa nhận sai phạm và xin được về địa phương để khắc phục hậu quả".
Nhóm phóng viên
Cách chức ông Võ Kim Cự, cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Tài nguyên
19:18 21/04/2017
Theo kết luận của Ban Bí thư, vi phạm của ông Võ Kim Cự và các nguyên
lãnh đạo Bộ Tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và đời
sống của nhân dân 4 tỉnh miền Trung.
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa quyết định kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ
Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và một số cán bộ có liên quan đến
sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung.
Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ
2011-2016 thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát dẫn đến việc các cá nhân sai phạm trong công tác quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường trong dự án Formosa Hà Tĩnh.
Việc làm này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và đời sống
của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Kết luận chỉ rõ ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT chịu
trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự
đảng nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT thiếu trách nhiệm
khi phê duyệt các báo cáo tác động môi trường bỏ qua sự cảnh báo ảnh
hưởng đến môi trường của Công ty Formosa.
Cùng với đó, ông Nguyễn Thái Lai, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT
thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép cho Công ty Formosa
xả nước thải xa bờ không đúng quy định.
Ngao chết hàng loạt tại miền Trung gây nhiều thiệt hại cho ngư dân. Ảnh: Lê Hiếu.
Riêng đối với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam,
nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm trong việc ký các văn
bản không đúng quy định về cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao và cho thuê
mặt nước biển.
Ngoài ra, ông Cự còn đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải
phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định…
Ban Bí thư đánh giá những sai phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng cho
môi trường và đời sống của nhân dân, gây bức xúc xã hội. Thậm chí còn
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ TN&MT và tỉnh Hà Tĩnh.
Xét nội dung, mức độ vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức Ủy viên Ban cán sự
đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Cách
Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai.
Ông Võ Kim Cự bị kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015, cách chức nguyên Bí thư Tỉnh
ủy Hà Tĩnh, Bí thư Ban cán sự đảng ủy UBND Hà Tĩnh.
Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật
về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Nguyễn Minh Quang,
Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai và Võ Kim Cự.
Tài xế taxi tông văng cướp như phim hành động: 'Ba là soái ca!'
Tên cướp bỏ lại xe máy tháo chạy sau cú tông của ông Hoàng
Xem đoạn clip trên mạng
cảnh ba mình lái xe tông văng nghi phạm giật túi xách, con gái tài xế
Nguyễn Văn Hoàng bảo: 'Ba là soái ca của con'. Và 'soái ca' U50 khẳng
định 'Nếu lại gặp cướp sẽ hành động như thế!'.
Chặn cướp bằng mọi giá
Ngày 21.4, sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi cũng gặp được ông
Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế taxi hãng Mai Linh nhanh
trí tông xe vào tên cướp để giữ lại tài sản cho nạn nhân khiến nhiều
người cảm phục.
Ông Hoàng kể, khoảng 6 giờ 20.4, như mọi ngày, ông lái taxi đi làm.
Khi xe vừa rẽ từ đường Bùi Thị Xuân ra Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình,
TP.HCM) thì ông phát hiện một thanh niên một tay lái xe, một tay cầm túi
xách đang chạy bạt mạng, phía sau là một vài người nhốn nháo chạy theo.
“Lúc đó, tôi xác định đó là cướp và chỉ nghĩ là bằng mọi giá phải chặn lại”, ông Hoàng nói.
Rất nhanh, ông Hoàng bẻ lái sang phải để chiếc taxi lao lên lề,
tông vào nghi phạm cướp đang chạy tốc độ cao trên vỉa hè. Cú va chạm
mạnh khiến xe máy của tên cướp bị kẹp chặt giữa đầu xe taxi và tường nhà
dân. Nghi phạm giật giỏ xách nhanh nhóng bò dậy rồi chạy bộ mất dạng.
Chỉ vài giây sau, một phụ nữ bị với vẻ mặt hốt hoảng chạy đến hiện
trường xin nhận lại giỏ xách rồi về khách sạn. Không lâu sau đó, ông
Hoàng trình báo công an đến khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.
Xe máy do tên cướp điều khiển bị xe của ông Hoàng ép ngã trên lề đường
Ông Hoàng cho biết người phụ nữ bị giật giỏ xách là người Đà Nẵng,
chị đang trên đường đón xe để đi ra sân bay. Trò chuyện với nạn nhân,
ông Hoàng biết trong giỏ xách bị giật có tiền, 2 hộ chiếu, 2 vé máy bay
đi Đà Nẵng, điện thoại iPhone 7 và một số giấy tờ khác.
“Sau khi xảy ra sự việc, cô ấy lấy túi xách rồi trở về khách sạn
trong tâm trạng rất hoảng loạn. Trước khi lên xe để ra sân bay cô ấy có
quay lại nói lời cảm ơn và có gửi tôi 200.000 đồng uống cà phê. Khi về
tới Đà Nẵng, cô ấy cũng gọi lại hỏi thăm tôi và nói sẽ gửi tiền phụ giúp
sửa xe nhưng phía công ty đã hỗ trợ rồi”, ông Hoàng cho biết.
“Khi trở về nhà, con gái tôi xem lại clip trên mạng bảo “Ba là soái
ca”. Còn tôi xem thì không nghĩ mình có thể làm được chuyện đó vì nó
giống phim hành động quá”, ông Hoàng nói vui.
“Đã sợ thì đừng làm!”
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân hay tin gọi điện hỏi thăm ông
Hoàng và tỏ lo lắng khi sợ tên cướp quay lại trả thù. Ông Hoàng nói:
“Nhiều người dặn tôi đi đường phải cẩn thận vì sợ thế này thế kia nhưng
mình đã làm là mình chấp nhận. Đã sợ thì đừng làm mà làm rồi thì đừng
sợ!”.
Khi gia đình biết chuyện, họ chạy đến hiện trường thấy chiếc xe bể
nát và rất lo lắng cho đến khi ông Hoàng trở về nhà. Cô con gái xem clip
trên mạng thấy ba mình hành động nghĩa hiệp nên rất vui.
"Tôi rất vui vì việc mình làm mà con cái có thể noi gương và cảm
thấy tự hào", người tài xế tuổi 50 tâm tình. Trước đó, ông Hoàng từng
trả lại 2 điện thoại cho khách bỏ quên trên xe.
“Con người ai cũng vậy, có cái thiện và cái ác nên trong tích tắc
mình phải quyết định liền. Có thể ở thời điểm đó cái thiện trong mình nó
nổi trội hơn nên mới hành động như vậy. Ví như mình đi đường mà nhặt
được số tiền lớn mình phải đấu tranh với chuyện trả hay không trả. Bởi
vì không phải ai cũng là thần thánh. Nhiều lúc mình không muốn lấy nhưng
vì hoàn cảnh khó khăn hay cần tiền gấp làm điều gì đó mình sẽ nghĩ
khác. May là lần nào cái thiện trong người mình cũng chiến thắng”, ông
Hoàng nói.
Khi chúng tôi đề cập tới việc ông sẽ gặp rắc rối pháp lý nếu chẳng
may tên cướp gặp bất trắc sau cú tông thì ông Hoàng nói thời điểm đó
chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình làm điều thiện, điều đúng thì
không có gì phải sợ.
"Nếu gặp lại tình huống tương tự, tôi cũng sẽ hành động như vậy
nếu điều kiện cho phép", ông Hoàng khẳng định. “Ví như đường trống, ít
người chứ nếu trên lề mà có mấy đứa nhỏ đang chơi thì làm sao mà lao lên
tông cướp được”, ông Hoàng nói thêm.
Cùng ngày (21.4), chúng tôi cũng liên lạc với bà Bùi Thị Lộc (53
tuổi, TP.Đà Nẵng), người bị giật túi xách. Bà Lộc cho biết bà rất cảm
kích trước hành động nghĩa hiệp của tài xế taxi. “May mà có anh Hoàng,
tôi mới bảo toàn được tài sản cũng như mọi giấy tờ. Anh ấy dũng cảm quá,
nhiều khi ngay cả mình đây cũng chưa chắc cứu người và làm được như anh
ấy trong tình huống đó. Được anh giúp đỡ, như một may mắn, phước nhà
của tôi”, bà Lộc nói.
Phát hiện tên cướp giật vừa ra tay giật túi
xách của người đi đường, một tài xế taxi đã dũng cảm lao xe vào tên
cướp, khiến tên này phải bỏ xe máy tháo chạy.
TTO - Ngày 21-4 Hàn Quốc đặt
trong tình trạng cảnh giác cao độ khi Bình Nhưỡng chuẩn bị đại lễ nhân
kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên - Ảnh: của tổ chức 38 North
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ
thống nhất Hàn Quốc, ông Lee Duk-haeng, cho biết ngày thứ ba tuần tới
(25-4) Triều Tiên sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Triều Tiên.
Đó sẽ là thời điểm Triều Tiên kết thúc các đợt tập trận quân sự mùa
đông của họ, còn Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang tiến hành cuộc tập trận chung
cho tới cuối tháng 4.
Ông Lee Duk-haeng cho rằng: “Đó sẽ là tình huống mà có rất nhiều
trang thiết bị quân sự tập trung tại Triều Tiên cũng như nhiều khí tài
khác được đưa tới bán đảo Triều Tiên”.
Ông Lee khẳng định ‘chúng tôi đang theo dõi sát tình hình’ và sẽ không để mất cảnh giác.
Ngày 21-4 Triều Tiên cho rằng
tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “hết sức nguy hiểm” vì “những
cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân liều lĩnh của Mỹ nhằm chà đạp lên chủ
quyền và quyền sống của chúng ta”.
Trước đó, ngày 20-4, quyền tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn phát
biểu trước các quan chức cấp cao nước này cho rằng, với dịp kỷ niệm lớn
25-4 có nhiều nguy cơ cho thấy Triều Tiên “có thể có một hành động khiêu
khích khác vào bất cứ lúc nào”.
Trong khi đó, trang web của tổ chức 38 North, một tổ chức chuyên theo
dõi hoạt động của Triều Tiên có trụ sở tại Washington cung cấp những
hình ảnh chụp từ vệ tinh mới cho thấy các hoạt động ở bãi thử hạt nhân
Punggye-ri của Triều Tiên.
Tuy nhiên tổ chức này cũng nói họ không rõ bãi thử này đang trong
giai đoạn “tạm ngừng chiến lược” trước một vụ thử khác, hay vẫn đang
tiến hành các hoạt động bình thường.
Ngày 21-4, tổ chức 38 North nêu nhận định: “Bất kể như vậy thì hình
ảnh vệ tinh vẫn tiếp tục cho thấy bãi thử hạt nhân Punggye-ri dường như
có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào, ngay khi nhận
được lệnh từ Bình Nhưỡng”.
Giới chức Mỹ cho biết có sự gia tăng mức độ hoạt động cao hơn bình
thường của các máy bay ném bom, cho thấy tình trạng sẵn sàng ứng phó rất
cao của Bắc Kinh trước mọi diễn biến ở Triều Tiên.
Tuy nhiên Bắc Kinh bác bỏ chuyện các máy bay của họ đang được gia tăng cấp độ cảnh báo.
Cũng như thế, ngày 21-4 quân đội Nga bác bỏ các thông tin truyền
thông quốc tế cho biết nước này đang điều động binh sĩ và khí tài quân
sự tới gần biên giới với Triều Tiên.
Hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn của lực lượng quân đội nói
các cuộc điều động quân đội như mọi người thấy chỉ là một phần trong các
chương trình huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước.
Trong một đoạn tweet đưa lên ngày 21-4, tổng thống Trump viết: “Trung
Quốc là một chiếc phao cứu sinh về kinh tế rất quan trọng với Triều
Tiên, vậy nên, dù không có gì là dễ dàng, nhưng nếu họ muốn giải quyết
vấn đề Triều Tiên, họ sẽ làm được”.
Ngày thứ ba tuần tới (25-4) các đại diện cấp cao của Mỹ, Hàn Quốc và
Nhật Bản dự kiến sẽ nhóm họp. Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho rằng, mục đích
cuộc họp này là nhằm “gây sức ép tối đa với Triều Tiên và khẳng định vai
trò đóng góp của Trung Quốc”.
Trong tổng nguồn vốn hơn 73.000 tỉ đồng cần huy động chống ngập trong 4
năm, ngân sách của TP.HCM chỉ chiếm khoảng 6.300 tỉ đồng.
Các
dự án chống ngập thuộc quy hoạch thoát nước 752 (gọi tắt là quy hoạch
thoát nước) của TP.HCM trong giai đoạn 2016-2020 cần huy động hơn 52.570
tỉ đồng.
Cùng giai đoạn này, các dự án thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập 1547 ( gọi tắt là thủy lợi) cần huy động hơn 20.480 tỉ đồng.
Tổng cộng, chỉ trong 4 năm TP.HCM cần huy động hơn 73.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập.
Những số liệu trên được thể hiện trong báo cáo của UBND TP.HCM vừa
gửi Bộ KH-ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí các nguồn vốn
thực hiện các dự án chống ngập.
Số tiền
cần huy động thực hiện các chống ngập cho TP.HCM đã lên đến 73.000 tỉ
đồng. Trong ảnh: Đường Phạm Văn Đồng mới đưa vào sử dụng cũng bị ngập
khi mưa lớn. Ảnh: K.B
Theo UBND TP, trong số 73.000 tỉ đồng thực hiện các dự án chống ngập,
ngân sách của TP chỉ chiếm khoảng 6.300 tỉ đồng. Ngân sách từ Trung
ương hơn 10.000 tỉ đồng. Còn lại phải huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa
- PPP ( hợp tác công tư) và vốn ODA.
UBND TP cho biết, hiện TP đã hoàn tất các thủ tục trình Bộ KH-ĐT xem
xét trình Thủ tướng Chính phủ thông qua 36 dự án đầu tư với tổng kinh
phí hơn 9.960 tỉ đồng. Đây là các dự án thực hiện bằng nguồn vốn từ Quỹ
sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của trung ương.
Ngoài dự
án ngăn triều 10.000 tỉ đồng đang tổ chức thi công, còn nhiều dự án
thuộc quy hoạch thủy lợi 1547 chưa có nguồn vốn để thực hiện. Ảnh: K.B
Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Bộ KH-ĐT hỗ trợ TP trong việc kêu
gọi, bố trí nguồn vốn ODA để thực hiện các dự án xây dựng cống bao và
nhà máy xử lý nước thải với tổng mức đầu tư hơn 26.360 tỉ đồng.
Liên quan đến các dự án chống ngập thuộc quy hoạch thủy lợi, trong
báo cáo vừa trình Bộ NN&PTNT, Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho biết,
do tình hình kinh tế khó khăn nên nguồn ngân sách không đáp ứng đủ nhu
cầu vốn để đầu tư xây dựng công trình.
Dân trí Cái nắng nóng của Sài Gòn vài tuần qua được
người dân ví von "nắng như đổ lửa, nắng nổ đom đóm mắt", vì thế mọi
người khi lưu thông trên đường đều kín mít từ đầu đến chân. Và cũng vì
thế mà chẳng ai nhận ra ai!
Ngồi cà phê bệt ở trung tâm quận 1, TPHCM, hình ảnh khác biệt dễ
nhận thấy nhất chính là người dân thành phố và du khách nước ngoài.
Trong khi người dân ai cũng tránh nóng bằng áo khoác, khẩu trang, nón…
thì du khách vẫn cứ “phong phanh” dạo phố.
Tại hồ Con Rùa, một chị bán nước giải khát cho biết: “Ngộ lắm, mấy
đứa trẻ trẻ thì chui vô mát ngồi, còn mấy anh chị da trắng người Tây thì
đi lên phía trên tháp ngồi giữa cái nắng ban trưa”.
Di chuyển về phía An Sương, đứng ở đoạn mũi tàu Cộng Hòa- Trường
Chinh chừng mươi phút có thể thấy đủ phong cách chống nắng. Nhiều khi
hai xe chạy song song mà không thể phân biệt được là đàn ông hay phụ nữ.
Nhiều người quen chạy giáp mặt nhau cũng không nhận ra nhau để chào vì
ai cũng kín mít từ đầu đến chân.
Trong khi du khách nước ngoài thích cái nóng của Sài Gòn.
... thì người dân Sài Gòn tìm mọi cách để đối phó.
Trẻ nhỏ "phong phanh", người lớn kín mít.
Nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ngoài trời thêm vất vả.
Tăng cường thêm chiếc áo mặc ngược.
Mặc thế này người quen cũng khó nhận ra.
Giải pháp tình thế.
Những người phụ nữ nhọc nhằn kéo rác dưới cái nắng hầm hập.
Những ngày này, thợ điện lạnh sửa điều hòa, quạt... làm không hết việc.
Khi không có khẩu trang…
Đi bộ vào buổi trưa là phải thế này.
Nắng nóng, nhiều người dân mang võng ra vườn cây các khu công nghiệp nghỉ trưa.
Công dụng khác của chiếc rào chắn an ninh.
Những người bán nước giải khát tại trạm
thu phí trên đường dẫn vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc mấy ngày này doanh
thu cũng tăng lên.
Trốn nắng trong một công viên nhỏ của khu công nghiệp Tân Bình.
Phạm Nguyễn
Khoản nợ 500 triệu USD của đại gia địa ốc TP.HCM có đáng lo?
20:14 21/04/2017
Trong buổi công bố thông tin trước thềm ĐHCĐ của công ty địa ốc
Novaland, lãnh đạo doanh nghiệp này đã lý giải về bản chất khoản nợ
khoảng 500 triệu USD trong báo cáo tài chính.
Trong 13.500 tỷ đồng dư nợ của Novaland có 5.596 tỷ đồng tiền vay
ngắn hạn. Khoản nợ vay này được cấu thành từ khoản vay ngắn hạn 3.093 tỷ
đồng từ bên thứ ba, 1.197 tỷ đồng từ vay ngân hàng và 1.296 tỷ đồng từ
nợ trái phiếu.
Một khoản mục trọng yếu cấu thành nên chỉ tiêu nợ ngắn hạn của đại
gia địa ốc TP.HCM này là khoản tiền gần 6.000 tỷ đồng phải trả cho khách
hàng.
Cơ cấu nợ vay của Novaland trong báo cáo tài chính. Đồ họa: Quang Thắng
Ông Phan Lê Hoà, Giám đốc Thị trường vốn và Đầu tư của Novaland lý
giải tổng nợ của doanh nghiệp gồm 2 phần, trong đó phần lớn là khoản
phải trả cho khách hàng. Tiền này bản chất là doanh thu (tiền thu của
khách hàng trả trước mua dự án) được ghi trên khoản nợ của doanh nghiệp.
Khi nào dự án được bàn giao thì toàn bộ phần phải trả khách hàng đó sẽ
được chuyển qua thành doanh thu. Đây chỉ là khoản doanh thu chưa được
ghi nhận.
“Khi nhìn vào tổng nợ trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần
nhìn vào các khoản nợ phát sinh lãi kể cả ngắn hạn và dài hạn đối với
các ngân hàng hay phát hành trái phiếu. Còn lại khoản phải trả cho
khoách hàng thì không phải là nợ. Vì thế, khi tính, cần tách bạch các
khoản này ra”, ông Hòa nói.
Vị này đoan chắc với khả năng đảm bảo cam kết tiến độ và chất lượng
bàn giao của công ty, khoản vay từ người mua này hoàn toàn không góp
phần gia tăng gánh nặng tài chính cho Novaland.
Các khoản vay của doanh nghiệp này được phát hành để tài trợ cho các dự án đang bán hàng.
Cụ thể, khoản vay 500 tỷ đồng của Sacombank là để hợp tác đầu tư dự
án Botanica Premier. Dự án này đang có tỷ lệ bán hàng trên 70% tổng số
sản phẩm. Còn khoản vay 400 tỷ đồng với Ngân hàng Tiên Phong là để hợp
tác đầu tư vào dự án Orchard Parkview. Khoản vay của Vietinbank với hạn
mức tín dụng lên tới 3.400 tỷ đồng và dư nợ hiện tại 1.206 tỷ đồng nhằm
tài trợ cho một dự án tại quận 2, TP.HCM sẽ được triển khai trong thời
gian tới.
Tương tự như các khoản vay, nguồn tiền dài hạn huy động từ việc phát
hành trái phiếu cũng được Novaland sử dụng để tăng quy mô hoạt động hoặc
góp vốn đầu tư vào các dự án khác.
Hồi tháng 1, Novaland đã trả nợ trước hạn cho gói trái phiếu này bằng
chính nguồn tiền bán hàng từ dự án. Gói trái phiếu 300 tỷ đồng phát
hành cho Ngân hàng Bảo Việt với mục đích đầu tư vào một loạt các dự án ở
khu vực phía tây TP.HCM
Ngoài ra, doanh nghiệp địa ốc này cũng đang có hai khoản vay với dư
nợ 110 triệu USD với các tổ chức tín dụng nước ngoài là Credit Suisse AG
chi nhánh Singapore và GW Supernova PTE Ltd. Đây đều là các khoản vay
có quyền chuyển đổi toàn phần hoặc một phần.
Tại thời điểm cuối năm tài chính 2016, doanh nghiệp này đã thực hiện
các thủ tục chuyển đổi toàn bộ khoản vay của Credit Suisse thành hơn 33
triệu cổ phần. Việc chuyển đổi này sẽ góp phần giúp công ty giảm dư nợ
và tăng quy mô vốn chủ sở hữu.
Năm 2016, đại gia địa ốc phía Nam đạt doanh thu thuần 7.359 tỷ đồng,
tăng 10,3% so với 2015. Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng
37,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.659 tỷ, tăng 276,1% với năm trước.
Doanh nghiệp này cũng đã niêm yết vào cuối tháng 12/2016 và được định
giá khoảng 1,5 tỷ USD vốn hóa cổ phiếu. Đến nay, sau một quý giao dịch
cổ phiếu NVL đang có quy mô vốn hoá gần 2 tỷ USD.
Lãnh đạo Novaland cho biết năm 2017 tập đoàn định hướng tiếp tục tăng
thêm quỹ đất thông qua hoạt động M&A một số dự án trọng điểm, chiến
lược tại TP.HCM và một số tỉnh thành như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu…
Tập đoàn đã có quỹ đất dự trữ hơn 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để phát
triển trong 5 năm tới.
Từ nay đến năm 2020, hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ rất ổn định
và sẽ đạt kế hoạch đề ra nhờ dựa vào những dự án đã bán trong năm 2014
đến 2016.
Về hoạt động kinh doanh quý I/2017, dự kiến đạt mức 1.909 tỷ đồng,
lợi nhuận sau thuế dự kiến 408 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng năm ngoái,
tổng tài sản dự kiến đạt 37.662 tỷ đồng.
Dự kiến năm 2017, ghi nhận doanh thu đạt 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế dự kiến đạt 3.144 tỷ đồng. Tăng vốn chủ sở hữu lên 14.000 tỷ
đồng.
Việc ông Trump mở cuộc điều tra thép được cho là khá “bất thường”, diễn
ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đòi Trung Quốc cứng rắn hơn với
Triều Tiên...
Ông Trump ký sắc lệnh điều tra thép nhập khẩu giá rẻ ngày 20/4 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 yêu cầu mở một cuộc điều
tra thương mại nhằm vào các công ty Trung Quốc và từ một số quốc gia
khác xuất khẩu thép giá rẻ vào thị trường Mỹ. Động thái này đặt ra khả
năng Mỹ sẽ áp thêm thuế đối với các loại thép nhập khẩu, đẩy giá cổ
phiếu của các công ty thép Mỹ tăng vọt hơn 8%.
Hãng tin
Reuters cho biết, dẫn những mối lo ngại về an ninh quốc gia, ông Trump
đưa ra tuyên bố về cuộc điều tra trong một buổi lễ ở Nhà Trắng. Buổi lễ
này có sự tham dự của lãnh đạo các công ty thép lớn của Mỹ như Nucor,
United States Steel, và TimkenSteel, cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ
Wilbur Ross.
“Thép có ý nghĩa sống còn đối với cả nền kinh tế của
chúng ta và quân đội của chúng ta”, ông Trump - một vị tỷ phú giàu lên
một phần nhờ đầu tư vào ngành thép - phát biểu. “Đây là một lĩnh vực mà
chúng ta không thể để mình trở nên phụ thuộc vào nước ngoài”.
Trong
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump,
người đại diện cho Đảng Cộng hòa, đã thắng ứng cử viên Dân chủ Hillary
Clinton ở những bang công nghiệp như Michigan và Pennsylvania nhờ lời
hứa sẽ thúc đẩy nền sản xuất Mỹ và mạnh tay với các hoạt động thương mại
mà ông cho là bất bình đẳng của Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là
nước sản xuất thép lớn nhất thế giới. Sản lượng thép hàng năm của nước
này vượt xa mức tiêu thụ trong nước, và phần thép dư thừa được Trung
Quốc xuất khẩu ra nước ngoài, thường với mức giá rẻ hơn so với thép sản
xuất tại các quốc gia khác.
Việc ông Trump mở cuộc điều tra thép
được cho là khá “bất thường”, diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép
đòi Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên. Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump ở Florida, Mỹ vào đầu
tháng này, ông chủ Nhà Trắng đã đặt ra khả năng sử dụng vấn đề thương
mại như một đòn bẩy để buộc Trung Quốc hành động nhằm giải quyết chương
trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
The ông Derek Scissors, chuyên
gia kinh tế châu Á thuộc Viện nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ ở Washington,
quyết định của ông Trump điều tra thép Trung Quốc có thể là phản ứng
trước việc thép từ Trung Quốc đã chiếm tới 26% thị trường thép Mỹ.
Xuất
khẩu thép của Trung Quốc tăng “bất chấp nước này liên tục nói rằng họ
sẽ giảm công suất ngành thép”, ông Ross, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ,
phát biểu. Ông Ross nói nếu cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ phát hiện
ngành thép nước này chịu thiệt hại lớn do thép nhập khẩu, ông sẽ đề
xuất các biện pháp trả đũa, bao gồm trả đũa bằng thuế quan.
Giá
cổ phiếu các công ty thép của Mỹ đã tăng kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng
thống Mỹ. Phiên ngày 20/4, giá cổ phiếu của các hãng thép lớn nước này,
gồm Steel Dynamics, AK Steel, Cliffs Natural Resources, Allegheny
Technologies… tăng từ 4-8,5%.
Mỹ có gần 100 nhà máy thép sản xuất
hàng triệu tấn thép mỗi năm. Nước này từ lâu đã nỗ lực bảo vệ ngành sản
xuất thép trong nước khỏi thép nhập khẩu giá rẻ, chủ yếu thông qua Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng chính quyền Trump nói rằng cách
này không mang lại hiệu quả.
“Giá thép thấp bất thường do sự dư
thừa công suất và hàng nhập khẩu với mức giá không bình đẳng đã gây áp
lực đối với ngành thép của Mỹ”, Nhà Trắng nói trong một tuyên bố.
Tuy
nhiên, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về lập luận của chính quyền Trump
nói rằng thép giá rẻ từ Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Thống kê
cho thấy nhu cầu thép hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ chiếm chưa đầy 0,3%
sản lượng của ngành thép nước này.
Trung tâm TP HCM sẽ có xe đạp công cộng
Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Ngày 21/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết, trong năm nay
sẽ thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại trung tâm thành phố để thu hút
người dân sử dụng xe buýt. Mọi người không phải đi bộ mà lấy xe đạp di
chuyển từ trạm này đến khác để đón xe buýt.
Dịch vụ xe đạp công cộng tại Đài Loan. Ảnh: Vietnamplus.
Sở GTVT đang làm việc với đơn vị tư vấn về cách quản lý xe đạp công
cộng. Dự kiến dùng khóa điện tử để quản lý xe, thông tin về hành khách
cũng được lưu lại. Nếu người dùng xe trong một giờ có thể được miễn phí.
Hành khách cũng có thể trả xe ở các trạm khác nhau chứ không nhất thiết
phải ở nơi lấy xe…
Cũng để thu hút hành khách đi xe buýt, Sở tổ chức lại mạng lưới, xây
dựng đề án đầu tư xe buýt mới giai đoạn 2018-2020, nghiên cứu dùng xe từ
9 chỗ kết nối với xe buýt nhanh và metro...
TP HCM hiện có 142 tuyến xe buýt (gồm 107 tuyến có trợ giá), 54 tuyến
vận chuyển công nhân, 141 trường tham gia chương trình đưa đón học sinh
bằng xe đưa rước theo hợp đồng có trợ giá…
Trong năm 2016, khối lượng vận tải hành khách công cộng tại thành phố
đạt 576 triệu lượt (giảm 1,39% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, trong 3 tháng
đầu năm nay lượng người sử dụng xe buýt tăng trở lại - đạt 137,5 triệu
lượt (tăng 2,1% so với cùng kỳ).
Năm qua, thành phố đã thay mới 839 xe để nâng cao chất lượng phục vụ.
Hữu Công
Trấn Thành đề nghị không mời Lan Ngọc vì "trẻ người non dạ"
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017 12:01 PM (GMT+7)
Lan Ngọc - Trấn Thành liên tục mỉa mai nhau. Nam MC còn chê nữ diễn viên "ngồi lòi cả xương".
Xuất hiện tại trường quay chương trình Người bí ẩn, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc sánh vai cùng nam ca sĩ S.T. Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T bỗng "dính chặt nhau như sam" trong nhiều sự kiện.
Lan Ngọc xinh tươi xuất hiện ở trường quay.
Cô đến cùng nam ca sĩ S.T.
Không chỉ cùng đóng phim, Lan Ngọc còn vì bạn mà đá chéo sân, nhảy múa tưng bừng trong MV của S.T.
Cả hai quyết định dắt tay nhau đến Người Bí Ẩn để đo độ ăn ý.
Lan Ngọc
tiết lộ nếu xảy ra bất đồng ý kiến, cô và S.T sẽ đánh lộn ngay trên sân
khấu để giành quyền chốt đáp án. Riêng S.T lại đề nghị cộng 2 kết quả
lại và chia đôi cho công bằng.
Hớn hở là thế nhưng Lan Ngọc và cả S.T đều bị Trấn Thành thẳng thừng “chèn ép”.
Cụ thể,
nam MC đã nói thẳng ban tổ chức không nên mời Lan Ngọc và S.T vì “trẻ
người non dạ”. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở Trấn Thành mà do chính Lan
Ngọc lẫn S.T khơi mào.
Vừa gặp
Trấn Thành, Lan Ngọc đã tỏ rõ sự hào hứng vì “được gặp một MC mập ơi là
mập như vậy”. Lan Ngọc cho biết: “Dưới quê em tạng người như vầy người
ta gọi là tròn lủng lẳng vì hai cái má xệ dài xuống”. S.T tiếp lời: “Anh
ấy chỉ tròn mũm mĩm thôi”.
Trong
chương trình, Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ: “S.T tham gia Thử thách cùng
bước nhảy vì khao khát được biết MC chính của chương trình đó mập như
thế nào”.
Thậm chí, Lan Ngọc còn tỏ rõ sự khâm phục Trấn Thành vì: “Đi trên 1 đôi guốc độn mà anh ấy ngả qua nghiêng lại hay quá!”
Đáp trả
Lan Ngọc, Trấn Thành dè bỉu cặp diễn viên “mỉa đời”: “Một đứa đầu như
râu bắp, đứa còn lại thì ngồi lòi hết xương ra. Hy vọng hai em thua
cuộc”.
Để giải
thích cho lời chúc “ác ý” đó, Trấn Thành cho rằng Lan Ngọc và S.T không
thể nào qua mặt được cặp đôi kỳ cựu Hồng Đào - Vân Sơn.
Ngay lập
tức, Lan Ngọc đứng dậy tuyên bố: “Tụi em không chấp nhận vì chơi có
chiến lược và đặc biệt là kinh nghiệm chơi với người già”.
Lan Ngọc
và S.T còn xông thẳng trước mặt Vân Sơn - Hồng Đào để hoá thần 2 nữ tỳ,
van xin các anh chị hãy niệm tình dung thứ cho mình.
Trấn Thành đã phát hiện nghệ sĩ Vân Sơn liên tục đổ mồ hôi vì Lan Ngọc diện áo trễ nải, liên tục nghiêng mình cầu cạnh.
Hai nghệ sĩ trẻ Ninh Dương Lan Ngọc - S.T nghênh đấu cùng đội nhà dày dặn kinh nghiệm Vân Sơn - Hồng Đào.
Ở tập này còn xuất hiện các nhân vật bị nghi là "chị gái Miu Lê" và "em trai Chí Tài".
Người Bí Ẩn mùa 4 - tập 7 sẽ phát sóng lúc 20h30, Chủ Nhật (23/04) trên HTV7, Giải Trí TV, HN1.
Xem video Lan Ngọc xuất hiện tại Người bí ẩn cùng S.T
Theo Anne - Video: BTC cung cấp (Khám phá)
Rộ tin đồn Putin sắp rút lui khỏi ghế Tổng thống Nga
Ông Putin đã sẵn sàng “nhường ngôi” cho người kế nhiệm?
Theo một lá thư bị rò rỉ, Vladimir Putin đang chuẩn bị bước xuống
khỏi cương vị Tổng thống Nga và trao quyền cho một người kế nhiệm được
tin cậy, Daily Mail đưa tin.
Bức thư cho rằng ông Putin đã chọn phát ngôn viên Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin là người kế nhiệm.
Bức thư rò rỉ viết rằng Volodin “sẽ sớm trở thành tổng thống”. Bức
thư được cho là của một người bạn chính trị của Putin, ông Frants
Klintsevich, một thượng nghị sĩ cấp cao, thân cận với cả Putin và
Volodin.
Putin rõ ràng đã rất bất ngờ khi lời đồn trên được đề cập ngay tại phiên họp ở Điện Kremlin mới đây, theo Daily Mail.
Tin đồn được đề cập trong phiên họp công khai ở Điện Kremlin
Ông đã chựng lại một lúc trước khi trả lời, không xác nhận và cũng
không phủ nhận liệu ông có tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm
tới hay không.
Tờ báo Moskovsky Komsomolets viết về phản ứng của ông: "Vladimir
Putin đã chựng lại để tiếp nhận những thông tin ông vừa nhận được.
“Không phải ngày nào cũng có một người đến gặp ông với tên của một người kế nhiệm, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống”.
Ông Putin trả lời mà không nói rõ về việc liệu Volodin có phải người
kế nhiệm được lựa chọn hay không: "Người kế nhiệm tổng thống chỉ được
chọn bởi người Nga trong một cuộc bầu cử dân chủ và không ai khác có thể
quyết định việc đó."
Hầu hết chuyên gia dự đoán ông Putin sẽ tiếp tục tranh cử nhưng đến giờ Tổng thống Nga vẫn chưa công bố chính thức.
Ông Putin được chụp ảnh cùng "người kế nhiệm tin đồn" Volodin
Volodin - một người trung thành với Putin - vẫn chưa bình luận về
những tin đồn này. Tháng 12 năm ngoái, Volodin công khai kêu gọi Putin
tiếp tục tranh cử.
Có nhiều lo ngại cho rằng bức thư này được giả mạo bởi các đối thủ của nhà lãnh đạo Nga.
Klintsevich, người được cho là tác giả bức thư, khẳng định bức thư
này là "giả mạo" và có “mục đích xấu”. Mặc dù bức thư có vẻ như được
đánh máy, ông Klintsevich vẫn tuyên bố: “Một chuyên gia về bút tướng
pháp sẽ chứng minh lời nói của tôi là thật”.
Nước mắt tủi nhục sau đồng lương của du học sinh
Việt ở Australia
Đến
giờ Helen Nguyễn vẫn cất 35 AUD ít ỏi trong con heo đất mà không dám
tiêu để nhắc nhở mình về những ngày đầu đi làm thêm đầy tủi nhục trên
đất Australia.
Chia sẻ với SBS, Helen Nguyễn cho hay những ngày đầu mới đến Australia du học, cô đi làm thêm ở một nhà hàng Việt với mức lương chỉ 6 AUD/giờ mà không hề biết trước mức lương tối thiểu ở nước này là 16 - 17 AUD/giờ (1 AUD tương đương 0,75 USD).
"Họ bảo rằng tôi còn bé mà đi làm tội nghiệp quá nên nhận tôi vào thử việc với mức lương 35 AUD/ngày", Helen kể. "Họ hứa khi tôi làm lâu, họ sẽ tăng lương cho mình".
Helen Nguyễn và con heo đất đựng tiền tiết kiệm. Ảnh: SBS
Sau khi nói chuyện với một người bạn, cô mới biết mình đã bị lừa nhưng vẫn cố tin tưởng vào người đồng hương tại một đất nước xa lạ vừa đặt chân tới.
3 tuần thử việc của Helen là chuỗi ngày cô phải làm việc cùng những lời mắng chửi, sỉ nhục của chủ. Cô cam chịu với hy
vọng tự trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt và giảm bớt gánh
nặng cho gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
"Họ chửi luôn cả cha mẹ tôi, họ bảo cha mẹ tôi không biết dạy con. Tôi
chịu không nổi phải nghỉ việc thì họ bảo tôi 'ăn cháo đá bát', được đào
tạo có kinh nghiệm rồi lại đòi nghỉ việc", cô kể.
Helen bị chủ gọi điện liên tục mắng chửi, đòi lại áo đồng phục. Cô đã đến trả áo rồi bỏ chạy vì quá sợ hãi.
Đến giờ Helen vẫn giữ lại số tiền 35 AUD cho một ngày làm việc trong
con heo đất để nhắc nhở mình về cuộc sống vất vả, tủi nhục ngày nào.
Thực trạng chung
Bên trong một nhà hàng Việt ở thành phố Melbourne. Ảnh: SBS
Helen không phải là trường hợp du học sinh duy nhất bị bóc lột khi làm
thêm trong các nhà hàng ở Australia. Một làn sóng tố cáo thực trạng này
đã gây xôn xao trên diễn đàn của du học sinh Việt ở nước này, trong đó
nhiều người chia sẻ cùng cảnh ngộ với Helen, bị trả lương thấp, bị bắt nạt và bóc lột sức lao động.
Sinh viên quốc tế thường làm nhiều hơn số giờ cho phép là 40 giờ mỗi
hai tuần nên các ông chủ đe dọa sẽ báo cáo với Bộ Di trú nếu họ hé lộ
việc bị bóc lột. Mức lương "thị trường" của du học sinh Việt Nam phổ biến từ 8 đến 12 AUD/một giờ tùy vào kinh nghiệm và thậm chí có thể thấp hơn.
Aggie Phan, một nữ sinh khác, kể rằng cô thậm chí bị người chủ
gốc Campuchia canh giờ khi đi vệ sinh hoặc tỏ thái độ khó chịu nếu ngồi
nghỉ vì mệt khi phải làm việc liên tục 12 giờ.
"Tôi mệt quá nên ngồi xuống để ăn nhưng họ khó chịu. Thậm chí tôi
uống nước nhiều quá nên đi vệ sinh họ cũng không vui, họ nghĩ tôi nghỉ
ngơi", Aggie kể. "Mọi người ở đó đều bị đối xử như vậy chứ
không riêng mình tôi. Mọi người chỉ có 5 phút buổi trưa để ăn, nhiều
người phải vừa ăn vừa làm".
Trước làn sóng tố cáo việc các chủ nhà hàng bóc lột nhân viên,
phóng viên của SBS đã đóng vai một sinh viên Việt Nam đi xin việc và bí
mật ghi hình.
Trong số gần 20 chủ nhà hàng và nhân viên được hỏi, không ai đồng ý trả mức lương trên 10 AUD/giờ. Nhiều ông chủ yêu cầu phải làm việc 12 tiếng đồng hồ với mức lương từ 100 - 130 AUD cho một ngày làm việc.
Một quản lý nhà hàng còn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe người xin việc hỏi về mức lương 17 AUD/giờ hoặc có người đòi giữ một tuần lương của nhân viên để đảm bảo cô này không nghỉ đột xuất.
Khi hỏi về mức lương sẽ được trả sau này, tất cả họ đều từ chối trả lời và còn cho hay đây là "điều cấm kỵ nhất".
Tuy nhiên, khi trở lại các nhà hàng trên với vai trò phóng viên, những người chủ lại trả lời hoàn toàn khác. Họ nói "chưa bao giờ nghe đến mức lương 10 AUD/giờ" hoặc "không biết chắc". Thậm chí có người khẳng định chỉ nhờ người trong gia đình làm việc chứ không thuê nhân viên bên ngoài.
Theo các du học sinh, các chủ nhà hàng có nhiều phương thức để
tránh bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm. Nhân viên sẽ không có đơn
xin việc hay mã số thuế và nếu có người ngoài hỏi thì chỉ được nhận là con cháu trong gia đình.
Ngoài ra, họ có thể quản lý nhân viên và việc trả lương bằng hai
cuốn sổ, trong đó có một cuốn được khai khống để nộp cho sở thuế.
Nô lệ thời hiện đại
Một góc trong hội chợ Tết của người Việt ở Melbourne, Australia. Ảnh: SBS
Ông Wing La, chủ tịch của Hội thương gia Á Châu Footscray FABA với hơn
30 thành viên, cho rằng thực trạng trên diễn ra rộng rãi bởi có sự "thỏa
hiệp ngầm".
Chủ nhà hàng thích thuê các du học sinh Việt để giao
tiếp thuận lợi và trả lương thấp để giảm chi phí, còn các sinh viên
cũng chấp nhận bị bóc lột bởi họ cần tiền và có thể chịu thiệt.
Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia, hiện có
hơn 460.000 sinh viên đang học tập tại nước này, trong đó có hơn 22.400
sinh viên Việt Nam, đứng thứ 4 về số lượng du học sinh tại đây. Họ đều
đang chật vật để có được việc làm với mức lương tối thiểu.
Bà Jenny Stanger, giám đốc quốc gia của dự án "End Modern Slavery" (Chấm dứt nô lệ thời hiện đại), cho biết việc bóc lột sinh viên quốc tế hiện nay rất gần với tình trạng nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên, khó có thể thống kê được số lượng du học sinh đang bị bóc lột ở Australia do họ sợ nói ra.
Bà Stanger mong muốn chính phủ nỗ lực hơn để bảo vệ "nguồn lực của nền kinh tế".
"Sinh viên quốc tế mang lại lợi tức cho ngành giáo dục của Australia,
thúc đẩy ngành du lịch. Họ đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế của chúng
ta. Đây là đối tượng cần phải được tôn trọng và ủng hộ", bà nói. "Lời khuyên của tôi là ngay cả khi các sinh viên cảm thấy sợ hãi và không biết nên tin tưởng vào ai, các em không nên chịu đựng trong im lặng mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ".
Anh Ngọc
Tỉ phú bỏ trốn gây chấn động Trung Quốc
Nhân vật Mã Kiến (phải) trong clip được đăng tải và tỉ phú Quách Văn Quý
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu Interpol truy lùng tỉ phú Quách Văn
Quý giữa lúc ông này dọa tố cáo các nghi án tham nhũng liên quan người
nhà quan chức cấp cao.
Tỉ phú Quách Văn Quý, còn có tên là Miles Kwok, trở thành một trong
những cái tên “nóng” nhất những ngày qua khi truyền thông thế giới liên
tục đưa tin về diễn biến quanh việc ông này tố cáo tham nhũng liên quan
đến quan chức cấp cao ở Trung Quốc, dù ông đang ngụ tại Mỹ. Trong diễn
biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Tổ chức Cảnh sát hình sự
quốc tế (Interpol) đã phát “cảnh báo đỏ” truy lùng ông trùm bất động
sản 50 tuổi này trên phạm vi toàn cầu.
“Bom hạt nhân”
Trung Quốc siết quy định kê khai tài sản
Trung Quốc vừa ban hành quy định bắt buộc
quan chức cấp huyện trở lên kê khai thêm nhiều thông tin khác ngoài tài
sản cá nhân, nhằm minh bạch tài sản. Theo Tân Hoa xã, quy định này do
Văn phòng Quốc vụ viện và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
ban hành nhằm phòng chống tham nhũng. Theo đó, các quan chức còn phải kê
khai về tình trạng hôn nhân, các chuyến đi nước ngoài, lý lịch tư pháp,
tiền lương và các khoản thu nhập khác, tài sản gia đình, cổ phiếu, quỹ,
bảo hiểm và các khoản đầu tư. Quy định mới cũng đưa ra quy trình cụ thể
và tăng tỷ lệ các trường hợp được xác minh ngẫu nhiên cũng như biện
pháp xử phạt hành vi khai man và che giấu tài sản.
Tờ South China Morning Post hôm qua 20.4 đưa tin ông Quách bị
cáo buộc đưa hối lộ cho cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Mã Kiến 60
triệu nhân dân tệ (198 tỉ đồng) trong những phi vụ làm ăn vào khoảng năm
2010. Ông Mã, từng phụ trách mảng phản gián, đã bị khai trừ khỏi Đảng
Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái và bị kết tội nhận hối lộ.
Ngược lại, ông Quách cũng cáo buộc người nhà một số quan chức cấp
cao của Trung Quốc tham nhũng và liên tục phát biểu với truyền thông về
các cáo buộc này trong những năm qua. Một số nguồn tin cho rằng tỉ phú
này rời Trung Quốc từ năm 2013 trước khi bị cơ quan chức năng truy nã
vào năm 2014. Do cảnh báo đỏ của Interpol không phải là lệnh bắt, đồng
thời Trung Quốc và Mỹ cũng chưa ký thỏa thuận về dẫn độ, nên tỉ phú này
vẫn đang ở căn hộ penthouse trị giá 67,5 triệu USD của mình tại
Manhattan (TP.New York) và còn tham gia chương trình truyền hình trực
tiếp với Đài VOA ngay tại nhà hôm 19.4.
Trong buổi trực tiếp, ông Quách bác bỏ cáo buộc đưa hối lộ và nói
rằng mình không còn là công dân Trung Quốc, đồng thời đang sở hữu hộ
chiếu được cấp bởi 11 nước khác. Ông Quách cũng cho biết mình là thành
viên CLB Mar-a-Lago tại Florida của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thường
xuyên liên lạc với các nhân viên FBI, cũng như không lo lắng về việc có
thể bị bắt. Ông tự nhận tài sản của mình trị giá khoảng 17,4 tỉ USD,
gồm tài sản các công ty do gia đình điều hành.
Đài VOA trước đó thông báo cuộc trao đổi sẽ diễn ra trong 3 giờ và
ông Quách sẽ tung “quả bom hạt nhân” về thông tin tham nhũng ở Trung
Quốc. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn đột ngột bị dừng sau khi diễn ra khoảng 1
giờ 15 phút, khiến cư dân mạng xôn xao với nhiều phỏng đoán. The New York Times dẫn
lời một lãnh đạo tại VOA nói rằng chính phủ Trung Quốc gây áp lực buộc
dừng buổi phỏng vấn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập
phóng viên Bill Ide của VOA thường trú tại Bắc Kinh để nói rằng buổi
phỏng vấn sẽ là sự can thiệp nội bộ vào Trung Quốc và có thể ảnh hưởng
đến việc gia hạn thị thực của các phóng viên.
Bảo kê chính trị
Trong khi đó, tại Trung Quốc, chính quyền được cho là đã tiến hành
một chiến dịch truyền thông bất thường nhằm vào ông Quách tối 19.4. Theo
South China Morning Post, giới chức nước này sử dụng mọi kênh
thông tin, kể cả các kênh bị chặn tại Trung Quốc, để tung tin về các mối
liên hệ ám muội của ông này với các quan chức đỡ đầu.
Chưa đầy một giờ sau khi VOA bắt đầu buổi phỏng vấn, tờ The Beijing News
đăng một phóng sự điều tra về quá khứ của ông Quách với chi tiết về sự
nghiệp kinh doanh và các thỏa thuận đáng ngờ. Phần gây ngạc nhiên nhất
là đoạn clip quay cảnh người được cho là ông Mã Kiến khai báo việc dùng
quyền hành để giúp tỉ phú này ra sao. Chẳng hạn, khi ông Quách muốn loại
bỏ một đối thủ kinh doanh, ông Mã sẽ giúp tống người này vào tù; khi
nhà tỉ phú muốn mua một công ty chứng khoán, cơ quan an ninh thuộc quyền
ông Mã sẽ liên hệ với bên bán để “khuyên” họ hợp tác; và khi một nhà
báo viết bài “tiêu cực” về ông Quách, cơ quan của ông Mã sẽ đe dọa nhà
báo này.
Tờ The Sydney Morning Herald ngày 20.4 dẫn lời ông Trịnh
Tả Phu, doanh nhân Trung Quốc hiện sống ở Melbourne, thậm chí cáo buộc
ông Quách là một nhân vật “xã hội đen” có tầm cỡ ở Trung Quốc và từng cử
người đe dọa ông. Ông Trịnh nói rằng mình đã cung cấp mọi thông tin về
ông Quách cho chính quyền Trung Quốc suốt 4 năm qua và khẳng định sẽ về
nước cung cấp thêm chứng cứ khi cảm thấy không bị đe dọa bởi mạng lưới
xã hội đen của ông Quách ở đây.
Trong khi đó, ông Quách cũng đáp trả thông tin Trung Quốc yêu cầu
Interpol phát cảnh báo truy lùng mình. “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi”,
ông viết trên tài khoản Twitter cá nhân. AP dẫn lời ông Quách cho rằng
cảnh báo của Interpol chỉ là “lời hù dọa vô nghĩa”. “Tất cả đều là dối
trá và đe dọa. Điều đó cho thấy họ đang sợ tôi tiết lộ thông tin bùng
nổ. Đừng lo, như thế càng tốt”, ông này nói.
Khánh An
Kỷ luật bác sĩ không chịu làm giám đốc bệnh viện huyện
Việt Tường |
9
Bệnh viện Cà Mau, nơi ông Đỉnh chỉ còn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy. Ảnh: Nhật Tân.
Bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh bị Sở Y tế Cà Mau kỷ luật sau gần bốn tháng
không chịu nhận quyết định điều động đến huyện làm giám đốc bệnh viện.
Trao đổi với Zing.vn sáng 21/4, ông Trần Hồng Quân, Phó
chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Sở Y tế đã báo việc xử lý kỷ luật
bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh vào một ngày trước.
Sở Y tế Cà Mau đã ra
quyết định cảnh cáo về mặt chính quyền và đề nghị Đảng ủy khối Dân chính
đảng Cà Mau kỷ luật ông Đỉnh về mặt Đảng.
Hiện bác sĩ Đỉnh là Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
Gần bốn tháng trước, ngày 30/12/2016, Sở Y tế Cà Mau triển khai quyết định phân công ông Đỉnh (khi đó là Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau) làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước, nhưng bác sĩ này không nhận quyết định điều động của tổ chức.
"Không
nhận quyết định phân công của Sở Y tế thì ông Đỉnh không còn là Phó
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau từ lúc đó", ông Quân nói.
Cùng
với việc điều động ông Đỉnh, Sở Y tế Cà Mau đã đưa bác sĩ Bùi Đức Văn
(nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước) làm Giám đốc Bệnh
viện Đa khoa Cà Mau, thay cho bác sĩ Lưu Anh Tài xin nghỉ theo nguyện
vọng cá nhân.
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau hiện không chỉ có chuyện của ông Đỉnh mà còn xảy ra nhiều sai phạm tài chính.
Một
tháng trước, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế và 3 cơ quan chức năng
chỉ đạo xử lý sai phạm này theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế, báo cáo
lên UBND tỉnh trước ngày 29/4.
Chỉ
đạo của UBND tỉnh Cà Mau về việc kỷ luật những cán bộ sai phạm liên
quan đến tài chính tại Bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Việt Tường.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, bệnh viện tỉnh này tồn tại nhiều vấn đề về tài chính.
Cụ
thể , không đưa chứng từ xuất kho (năm 2012, 2013) với số tiền hơn 27
tỷ đồng vào quyết toán; sử dụng vật tư y tế không qua đấu thầu dẫn đến
bảo hiểm xã hội tỉnh từ chối thanh toán gần 8 tỷ đồng.
Bệnh viện
Đa khoa Cà Mau còn được cho là tạm ứng chi tăng thu nhập, phúc lợi, khen
thưởng cho người lao động khi chưa cân đối được nguồn với số tiền hơn
12 tỷ đồng; không thu hồi tạm ứng cá nhân của người lao động trong thời
gian dài với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Riêng tiền thuốc và vật tư y tế, bệnh viện này nợ đối tác lên trên 54,7 tỷ đồng, mất quỹ tiền mặt gần 400 triệu đồng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau ở TP Cà Mau. Ảnh: Thiên Sơn.
theo Zing.vn
Xe thang giải cứu 11 người gào khóc trong đám cháy ở SG
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở khu vực tầng 1 của tòa nhà
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h30, tại tòa nhà 5 tầng trên đường
Trần Nhật Duật (phường Tân Định, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh
hoàng.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người làm việc bên trong
tòa nhà phát hiện lửa bùng phát ở khu vực tầng 1 tháo chạy xuống đường
hô hoán thông báo nhiều người biết. Những người làm việc ở các tầng trên
của tòa nhà không thoát ra được do khói lửa tỏa ra nghi ngút nên chạy
lên sân thượng cầu cứu.
Một số thoát ra ngoài được, số khác tháo chạy lên sân thượng của tòa nhà cầu cứu
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều nhiều xe nước, xe thang
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường. Nhân viên y tế
phường Tân Định cùng các bác sĩ của Bệnh viện quận 1 cũng được điều động
để hiện trường.
Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án
chữa cháy, cứu người. Một tổ chiến sĩ nhanh chóng dùng xe thang tiếp cận
khu vực sân thượng giải cứu 11 người đang mắc kẹt tại đây đưa xuống đất
an toàn. Ngọn lửa cũng được dập tắt sau đó.
“Lúc phát hiện cháy ai cũng hoảng sợ vì khói đen tỏa ra mù mịt, nhiều
người gào khóc. Sau khi xe thang đến, khoảng 4 cảnh sát chữa cháy đưa
chúng tôi xuống”, một nữ nhân viên làm việc trong tòa nhà kể.
Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.
Lực lượng PCCC có mặt triển khai dập lửa cứu người
Xe thang nhanh chóng được triển khai tiếp cận sân thượng cứu người mắc kẹt
Người mắc kẹt trên sân thượng được giải cứu xuống đất an toàn
May mắn vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Xe máy không đáng kết tội, cấm thì đi bằng gì?
22/04/2017 03:09 GMT+7
- Chuyên gia cho rằng, lâu dài phải cấm xe máy nhưng thời điểm hiện nay không thể cấm 100%. Phải trả lời được câu hỏi, cấm thì đi bằng phương tiện gì?
Cấm xe máy là xúc phạm dân nghèo TS Phạm Sanh, chuyên gia nghiên cứu giao thông - đô thị: Cấm xe máy thể hiện sự bất lực, như một giải pháp tồi, không có tâm và vô trách nhiệm với người dân. Chúng ta cấm xe máy thì đi bằng xe gì? Đây không phải là câu chuyện mới mà đã 20 năm nay nhai đi, nhai lại.
80- 90% dân số TP.HCM đi xe máy
80-90% dân số TP.HCM đi xe máy. Họ là sinh viên, công nhân lao động và cán bộ công chức. Họ là người thiếu ý thức?
Hiện
tại phương tiện công cộng ở TP.HCM chưa thể đủ để đáp ứng nhu cầu của
người dân. Đồng thời, việc di chuyển bằng xe buýt cũng có nguy cơ trễ
giờ làm, giờ học gây bức xúc cho người dân.
Mặt khác, nếu cấm xe máy thì người có điều kiện sẽ đổ xô mua ô tô dẫn đến sự lộn xộn, đi từ bất cập này qua rối loạn khác. Kẹt xe xuất phát từ nhu cầu đi lại. Kẹt xe không phải do xe máy, ô tô vì đó là phương tiện. Các cơ quan chuyên ngành giao thông cần phải công tâm, không thể kết luận kẹt xe do xe hai bánh.
Theo
đó, phải làm sao tổ chức hạ tầng, mạng lưới giao thông công cộng tốt.
Người dân sẽ chọn nếu tốt vì không có ai tự chạy xe máy lòng vòng ngoài
đường để chịu cảnh kẹt xe.
Cần có khảo sát nhu cầu
đi lại, kết hợp với bài toán quy hoạch và quản lý đô thị một cách chuyên
nghiệp. Quy hoạch lộn xộn thì bài toán giao thông không thể giải quyết
được.
Đầu tiên cần khảo sát nhu cầu, kết hợp quản lý đô
thị, sử dụng đất phân khu chức năng… phải có kịch bản dự báo, tính toán
trước khi thực hiện, có nhiều lộ trình trước mắt, lâu dài, áp dụng giao
thông thông minh… Nói cấm xe máy là xúc phạm tới người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Xe máy không đáng bị kết tội TS Võ Kim Cương, nguyên Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM:
Cấu
trúc đô thị TP.HCM hiện nay không phù hợp cho việc phát triển ô tô và
đang phù hợp với xe máy. Kiến nghị cấm xe máy hoàn toàn sai lầm, không
thực tế.
Ở một khía cạnh nào đó, xe máy đang làm lợi chứ không
phải gây thiệt hại như một số ý kiến nói gây hại hàng tỷ đô la. Kết tội
cho xe máy như vậy là phiến diện.
Nói một cách định tính, nếu không có xe máy thì khó đáp ứng nhu cầu phát triển của TP trong những năm qua.
Chi
phí TP bỏ ra để mở rộng đường, quy hoạch đô thị để cho xe buýt tiếp cận
dân thời gian qua không nhỏ. Qua đó mới thấy được xe máy chính là
phương tiện cứu cánh giao thông đô thị trong điều kiện TP chưa đảm bảo
phát triển xe buýt để người dân tiếp cận một cách đầy đủ. Hệ thống đường
thiếu, chưa đồng bộ, khu dân cư toàn đường hẻm…
Xe máy không phải là nguyên nhân gây tắc nghẽn. Ngược lại, phương tiện này có tác dụng giảm tắc nghẽn giao thông.
Xe
máy có lưu lượng lớn hơn xe buýt, nhanh hơn xe buýt, có thể đi vào hẻm.
Không những vậy, đi xe máy cũng cho năng suất lao động cao hơn xe buýt
khi quỹ thời gian đi xe máy ít hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, về lâu
dài thì cần hạn chế xe máy là cần thiết để TP văn minh hiện đại. Xe máy
có những bất lợi vì thiếu an toàn, không phù hợp với điều kiện kinh tế
của người giàu… Do đó, không nên cấm hoàn toàn xe máy mà chỉ thí điểm
cấm một số khu vực.
Không thể cấm 100%, phải có thời gian và lộ
trình thích hợp. Phải chờ đợi những công trình kết nối giao thông như
tàu điện ngầm, giao thông kết nối phù hợp, đầy đủ phương tiện công cộng
thì lập tức người dân sẽ thấy cái gì lợi sẽ làm theo.
Người dân có
quyền lựa chọn phương tiện để đi. Do đó, cơ quan quản lý không thể sử
dụng biện pháp hành chính để làm mệnh lệnh bắt người dân phải đi bằng
phương tiện này, bỏ phương tiện kia.
Theo đó, cơ quan chuyên
ngành cần làm sao để người dân tự nguyện nhưng không phải thả nổi. Trên
tinh thần đó, ngành giao thông cần phải có định hướng, tạo điều kiện về
phương tiện công cộng tốt hơn thì lập tức người dân sẽ hưởng ứng.
Dân trí Cơ quan chức năng huyện Gò Quao (Kiên Giang)
nhận thấy hành vi chiếm dụng 8,1 tỷ đồng tiền chính sách của nữ thủ quỹ
Phòng LĐ,TB&XH huyện này là có dấu hiệu tội cố ý làm trái và tham ô
tài sản nên thống nhất chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý
theo quy định pháp luật.
Theo kết luận Thanh tra số 01, ngày 10/4 của Chủ tịch UBND huyện
Gò Quao về việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý thu-chi tài
chính đối với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gò Quao, trong
giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết ngày 31/12/2016, tổng thu các nguồn
kinh phí ở đơn vị này là hơn 197 tỉ đồng, tổng chi các nguồn hơn 189 tỉ
đồng, số tiền tồn quỹ trên sổ sách hơn 8,4 tỉ đồng nhưng số tiền này
không còn.
Nguyên nhân, ngành chức năng xác định do cá nhân tạm ứng chưa thanh
toán hơn 250 triệu đồng, bội chi nguồn hoạt động thường xuyên gần 37
triệu đồng và số tiền hơn 8,1 tỉ đồng còn lại là do bà Nguyễn Thị Lệ
Hằng – thủ quỹ đơn vị này chiếm dụng. Cụ thể, trong đó có tiền chính
sách có công hơn 3,4 tỷ đồng, tiền trợ cấp xã hội gần 2 tỷ đồng, tiền hỗ
trợ điện cho hộ nghèo hơn 2,2 tỷ đồng…
Từ dấu hiệu vi phạm của bà Nguyễn Thị Lệ
Hằng - Thủ quỹ Phòng LĐTB và XH huyện Gò Quao, Chủ tịch UBND huyện này
thống nhất chuyển hồ sơ sang CQCS điều tra xử lý theo quy định pháp luật
Kết luận thanh tra cho rằng, vai trò là thủ quỹ ở đơn vị nhưng bà
Hằng đã vi phạm nghiêm trọng trong nguyên tắc quản lý kho quỹ và có hành
vi cố ý làm trái các quy định về quản lý thu-chi tài chính như chỉ mở 3
sổ quỹ tiền mặt, ghi chép sổ quỹ không đầy đủ, không rõ ràng, không
chốt số tồn hoặc mang sang, khi rút tiền mặt về không ghi nhập sổ quỹ,
định kì không thực hiện đối chiếu từng nguồn kinh phí với kế toán đơn vị
để xác nhận lẫn nhau, tẩy xóa, sửa chữa số tiền chi trên sổ quỹ không
đúng số tiền chi trên phiếu chi của kế toán.
Từ những sai phạm này, lãnh đạo UBND huyện Gò Quao cho rằng hành vi
của bà Hằng có dấu hiệu tội cố ý làm trái và tham ô tài sản (vi phạm
Điều 165 và Điều 278 Bộ Luật hình sự) nên UBND huyện thống nhất chuyển
hồ sơ bà Hằng cho cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp
luật.
Ngoài ra, UBND huyện kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông
Tô Hải Đăng - Trưởng phòng LĐ,TB&XH; kiểm điểm có hình thức kỷ luật
đối với 4 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó phòng, ông Đoàn
Tấn Hon, kế toán và 2 nguyên Trưởng phòng là ông Nguyễn Trung Kiên và Lê
Quốc Văn.
Nguyễn Hành
Nguyễn Thị Thành không bị cấm diễn, chỉ đóng phạt 22,5 triệu đồng vì thi chui
Nguyễn Thị Thành sẽ phải đóng
phạt 22,5 triệu đồng vì đi thi "Miss Eco International" mà không có giấy
phép, tuy nhiên cô vẫn được tham gia các hoạt động nghệ thuật như bình
thường.
Chiều 21/4, Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM đã đưa quyết định về mức phạt cho Nguyễn Thị Thành vì việc tham gia cuộc thi Miss Eco International
khi chưa có giấy phép. Theo đó, Nguyễn Thị Thành phải nộp cho cơ quan
chức năng 22,5 triệu đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết
định nộp phạt.
Ngoài ra, Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM cũng xử phạt công ty Cổ phần
Truyền thông giải trí Trái Đất - đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam- 35 triệu đồng vì đưa Nguyễn Thị Thành ra nước ngoài thi nhan sắc mà không có giấy phép.
Những thông tin trước đó về việc Nguyễn
Thị Thành có thể bị cấm diễn không được nhắc tới. Điều này cũng đồng
nghĩa với việc Nguyễn Thị Thành chỉ bị phạt hành chính, cô vẫn có thể
tham gia các hoạt động nghệ thuật bình thường.
Hình ảnh Nguyễn Thị Thành trong 1 sự kiện giải trí diễn ra vào tối 19/4
Trước đó, Nguyễn Thị Thành đã đưa ra thông báo sẽ giải nghệ vì ồn ào liên quan đến cơ quan chức năng. Người đẹp khẳng định: "Quả
thực, khi đưa ra quyết định cuối cùng này Thành cũng đã đắn đo và suy
nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Thành nhận ra rằng thế giới giải trí ấy
không phù hợp với Thành. Đó vẫn là một thế giới hoàn toàn khác biệt với
một cô gái thuần nông như Thành. Và để đến được với nó, Thành phải đánh
đổi quá nhiều thứ. Vì vậy, dừng lại ở thời điểm này sẽ tốt cho Thành
hơn là cố gắng bước tiếp vì Thành nghĩ rằng: Dừng lại không phải là kết
thúc, dừng lại không phải là mọi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại với
Thành mà dừng lại để tìm kiếm một cánh cửa khác phù hợp hơn cho mình".
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông báo
từ cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thành chia sẻ cảm xúc thông qua việc
bình luận trên facebook của 1 người bạn rằng: "Trên con đường tương
lai phía trước em vẫn mong được các anh chị ủng hộ và yêu thương em. Có
như vậy em mới kiếm tiền nhanh được". Tối 19/4, Nguyễn Thị Thành vẫn tham gia một sự kiện giải trí ở TP.HCM với tư cách khách mời.
Ở cuộc thi Miss Eco
Imternationnal 2017, Nguyễn Thị Thành đã giành được giải Á hậu 3. Người
đẹp Canada đoạt vương miện Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện
của Pakistan còn Á hậu 2 đến từ Bỉ.
Theo Tri thức trẻ
Những lần sao Việt bị bóc mẽ vì "diễn sâu" quá đà
Hà Thanh - Theo Thethaovanhoa.vn | 20 giờ trước
Nguyễn Thị Thành, Noo Phước Thịnh, Lan
Khuê,... đều bị bóc mẽ vì "diễn sâu" quá mức khi xuất hiện trong những
khung ảnh hay sóng truyền hình.
Ngày 17/4 vừa qua, Nguyễn Thị Thành chính thức trở về nước sau nửa tháng thi đấu tại Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 và giành ngôi Á hậu 3. Tại sân bay, người đẹp diện chiếc váy trắng thanh lịch. Trong một vài khung ảnh, Nguyễn Thị Thành bị bóc mẽ "diễn sâu" khi gọi điện mà điện thoại vẫn chưa mở máy.
Tại The Face Vietnam mùa đầu tiên, trong tập Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh
tham gia với tư cách giám khảo khách mời. Cả 3 huấn luyện viên và 2
giám khảo cùng ngồi bàn luận về thành quả của các thí sinh trước màn
hình máy tính. Thậm chí Noo Phước Thịnh còn lấy tay di
chuyển bàn phím. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện chiếc máy
tính vẫn chưa được cắm điện thì lấy đâu để xem hình ảnh, clip.
Trong một tập, Lan Khuê bỏ ra về vì cho rằng bị Phạm Hương
chèn ép, liên tục loại thí sinh. Tuy nhiên, cô bị bóc mẽ khi có hai
kiểu tóc khác nhau. Nhiều người nghi ngờ cảnh quay này được thực hiện
trong 2 ngày, đội ngũ biên tập quá sơ suất để xảy ra sự cố không đồng
nhất.
Tuy nhiên, sau đó Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bênh vực đàn em. Hồ Ngọc Hà tỏ ra bực tức khi đàn em bị quy chụp như vậy: “Diễn
cái gì vậy, đúng là miệng đời. Vậy Khuê ức chế đòi bỏ thi, khóc rơi cả
lông mi lông má thì sao nhỉ. Không lẽ cái gì bây giờ mình cũng phải lên
giải thích, bây giờ là đến đoạn đi ra xe sau 3 tiếng cãi nhau vì bức xúc
à? Rồi chuẩn bị mở đi vô la thí sinh sau một hồi bất mãn ăn bát mì
trong phòng, thay son màu khác chắc cũng bị nói, trên đường khóc mếu máo
thì trợ lý không giật tóc, móc mắt, tháo lông mi, tháo hoa tai, gọi tài
xế được sao. Các anh, các chị thắc mắc là trong film, còn cái này thực
tế, tức đi về và quay lại bộ dạng khác khi bình tĩnh hơn là chuyện
thường, và đó là thật. Thiệt cống hiến chất xám,cân não, công sức mà cứ
bị nói diễn điên không chịu được. Tính cách là tính cách, nói là nói từ
não ra, chẳng ai diễn với kịch gì cả. Tụi tui cũng có khi quyết định
sai, có khi đúng, có khi chủ quan mất thí sinh khóc là chuyện đương
nhiên”.
Tháng 4/2015, Kỳ Duyên đăng tải một số hình ảnh mua dưa
ủng hộ người dân Quảng Ngãi. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, hình ảnh
đẹp mắt này của hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ bị nhân viên của khách sạn gần điểm tổ chức bán dưa hấu “vạch mặt”. Người thanh niên này cho biết: “Màn bê dưa của Kỳ Duyên là dàn dựng và màu mè, sau khi chụp hình xong, cô nhanh chóng rời đi ngay”.
Nóng: Ibrahimovic chấn thương nặng, MU nhận cú sốc
Sau một tình huống nỗ lực quá sức, Ibrahimovic
khuỵa xuống ôm đầu gối với vẻ đau đớn. Chân sút người Thụy Điển ngay
lập tức được đưa thẳng đến bệnh viện, trong khi Anthony Martial vào sân
thay thế.
Ibrahimovic dính chấn thương sau tình huống này
Theo kết quả chính thức từ đội ngũ y tế của đội chủ sân Old Trafford, chấn thương của Ibrahimovic là quá nặng. Anh chính thức nói lời chia tay với phần còn lại của mùa giải, bất chấp vai trò quá quan trọng trong đội hình MU.
Dù đến với “Quỷ đỏ” ở tuổi 34 và bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập,
thế nhưng Ibrahimovic đã ngay lập tức khẳng định tài năng của một chân
sút hàng đầu thế giới trong hàng thập kỷ qua. Mùa này, Ibra nổ súng 28
lần sau 46 lần ra sân, 17 bàn trong số đó là ở Premier League.
Phong độ chói sáng giúp Ibra lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng
Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa 2016/17, cùng với Eden Hazard,
Alexis Sanchez, N’Golo Kante, Romelu Lukaku và Harry Kane. Vào Chủ nhật
tới, BTC sẽ công bố giải thưởng này, nhưng Ibrahimovic khó lòng di chuyển đến London tham dự cho dù có nhiều cơ hội được vinh danh.
Ibrahimovic sẽ ngồi ngoài phần còn lại của mùa giải
Ở trận thắng nghẹt thở Anderlecht kể trên, cả đồng đội Marcos Rojo
cũng dính chấn thương rất nặng và phải rời sân bằng càng như Ibra. Như
vậy, danh sách thương binh của MU sẽ nối dài hơn. Mata trước đó cũng đã
nghỉ hết mùa, trong khi Smalling và Jones vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn
thương. Một tiền đạo khác đang trong quá trình điều trị chấn thương là
James Wilson cũng chưa hẹn ngày trở lại.
Đây chắc chắn là một tin sốc với các manucian. Lịch thi đấu trong
giai đoạn còn lại của MU vô cùng căng thẳng. Ở đấu trường quốc nội, “Quỷ
đỏ” còn phải đối đầu Man City, Arsenal và Tottenham. Tại đấu trường Europa League, MU đụng độ ẩn số thú vị đến từ Tây Ban Nha, Celta Vigo.
Các nhà vật lý Mỹ tạo ra vật chất đi ngược lại Định luật II Newton, tiến lại gần ta khi ta đẩy nó ra xa
Dink |
3
Ngược lại với những gì mà định luật 2 của Newton về chuyển động nêu ra.
Các nhà khoa học vừa tạo ra một dung dịch với “khối âm”, kèm theo
lời khẳng định rằng nó có thể được sử dụng để nghiên cứu những bí ẩn
của vũ trụ.
Các nhà vật lý học tại Đại học Bang Washington giải
thích rằng khối này khác biệt với mọi vật thể trên Trái Đất mà chúng ta
biết: nó di chuyển theo hướng ngược lại hướng bị đẩy.
Hiện tượng
kì lạ này hiếm khi được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm, nó
cho ta thấy một khía cạnh khuất của định luật II của Newton về chuyển
động, rằng gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật và độ
lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối
lượng của vật.
Nói đơn giản, thì trên thế giới này, bạn đẩy bất
kì thứ gì thì nó sẽ đi xa khỏi bạn. Với vật chất có khối âm này, nó sẽ
tiến về phía bạn khi bạn đẩy nó, trợ lý giáo sư chuyên ngành vật lý và
thiên văn học Michael Forbes giải thích.
Rubiđi, thứ vật chất được sử dụng trong thử nghiệm.
Để
tạo ra được loại vật chất âm này, các nhà nghiên cứu đã làm lạnh nguyên
tử rubiđi lại xuống mức gần độ không tuyệt đối, tạo ra trạng thái ngưng
tụ Bose-Eintstein khiến cho các hạt vật chất chuyển động cực kì chậm,
trạng thái sóng xuất hiện thay thế cho trạng thái hạt.
Satyendra
Nath Bose và Albert Einstein là hai người đầu tiên dự đoán về trạng thái
tồn tại này của vật chất (vì thế nó mới có cái tên ngưng tụ
Bose-Einstein), đó là khi một nhóm nguyên tử bị làm lạnh tới nhiệt độ
cực thấp, cho tới khi không còn nhóm ấy không còn hoạt động.
Tại thời điểm đó, các nguyên tử sẽ hoạt động như nhau, như thể chúng là một nguyên tử duy nhất vậy.
Trạng thái Bose-Einstein.
Khi
đạt được trạng thái ấy, các nhà khoa học sử dụng tia laser để bắn
nguyên tử qua lại cho tới khi chúng xoay theo chiều ngược lại. Khi xoay
đủ nhanh, các nguyên tử rubiđi sẽ tồn tại trạng thái khối âm.
Có
được trạng thái này, họ sẽ có trong tay một công cụ mới để nghiên cứu
những hoạt động tương tự trên vũ trụ, ví dụ như lực hút của sao neutron
hay của hố đen vũ trụ.
“Nó cung cấp cho chúng tôi một môi trường
để nghiên cứu những hiện tượng cơ bản kỳ dị mà ta chưa hiểu hết”, giáo
sư Forbes kết luận.
Nghiên cứu trên được đăng tải tại Physical Review Letters.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét