Thủ tướng vừa có Quyết định 477, hủy bỏ Quyết định số 48 ngày 11/1/2010
về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Thủ tướng quyết định thu hồi, huỷ các quyết định khen thưởng với ông Trịnh Xuân Thanh và Công ty PVC
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thu hồi Bằng khen và
tiền thưởng (nếu có) với ông Thanh; thu hồi Huân chương, Huy chương và
tiền thưởng (nếu có) với Công ty PVC và ông Trịnh Xuân Thanh sau khi có
quyết định của Chủ tịch nước về việc thu hồi Huân chương và danh hiệu
Anh hùng lao động.
Hiện vật khen thưởng được yêu cầu gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng
Trung ương; tiền thưởng (nếu có) nộp về quỹ thi đua, khen thưởng của đơn
vị chi tiền thưởng cho tập thể và cá nhân nêu trên.
Trước đó đầu tháng 4, Bộ Công Thương đã gửi tờ trình, kiến nghị
Chủ tịch nước, Thủ tướng hủy các quyết định khen thưởng trước đây của
tập thể, cá nhân liên quan đến PVC và ông Trịnh Xuân Thanh.
Ông Thanh là bị can trong vụ án "cố ý làm trái quy định của nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại PVC và tháng
9/2016 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố.
Sau đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội khởi tố thêm tội tham ô tài
sản với ông Thanh trong vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng tại dự
án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội).
Ông Thanh được xác định đã trốn sang châu Âu từ giữa năm 2016 và
bị truy nã quốc tế. Lãnh đạo Bộ Công an nêu quyết tâm "truy bắt đến
cùng" nghi can này.
TTO - Đó là tuyên bố của thứ
trưởng ngoại giao CHDCND Triều Tiên Han Song-ryol trong cuộc trả lời
phỏng vấn mới nhất tại Bình Nhưỡng với phóng viên đài BBC.
CHDCND Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng ngày 15-4 vừa qua - Ảnh: AFP
Theo đó, vị quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng
khẳng định nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa,
bất chấp sự lên án của quốc tế và cả những căng thẳng gia tăng với Mỹ.
Đài BBC dẫn lời ông Han Song-ryol: “Chúng tôi sẽ tiến hành thêm các
vụ thử tên lửa với tần suất hàng tuần, hàng tháng và hàng năm”.
Thứ trưởng ngoại giao CHDCND Triều Tiên cũng nói nước này sẽ tiến
hành một “cuộc chiến toàn diện” nếu Mỹ có hành động quân sự với họ.
Ông Han nói: “Nếu nước Mỹ có kế hoạch tấn công quân sự với chúng tôi,
chúng tôi sẽ phản ứng bằng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu với phong cách
và phương thức riêng của chúng tôi”.
Trước đó, phó tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo CHDCND Triều Tiên không nên thử thách tính quyết đoán của tổng thống Trump.
Ông Pence bảo rằng “kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược” của nước ông với CHDCND Triều Tiên đã kết thúc.
Ông Pence tới Seoul ngày 16-4 nhiều giờ sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử nhưng thất bại một quả tên lửa.
Theo đài CNN, khi tới thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều,
đứng ở vị trí chỉ cách những người lính CHDCND Triều Tiên chưa tới 100
bộ (30,48m), ông Mike Pence nói rằng Bình Nhưỡng nên hiểu rằng phương
thức hành xử của chính quyền ông Trump với họ sẽ khác so với các tổng
thống tiền nhiệm của Mỹ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với CNN tại khu phi quân sự,
ông Pence nói: “Chúng tôi sẽ từ bỏ chính sách sai lầm của sự kiên nhẫn
chiến lược. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục lặp lại những nỗ lực gây áp
lực về ngoại giao và kinh tế với CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng có
thể giải quyết vấn đề này hòa bình”.
Sau những phát biểu của ông Mike Pence tại khu phi quân sự, phó đại
sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ, ông Kim In Ryong, ngày 17-4 cảnh báo nước
này cũng đang chuẩn bị để ứng phó với “mọi dạng thức chiến tranh” của
Mỹ.
Ông Kim In Ryong tuyên bố: “Chúng tôi sẽ dùng những biện pháp phản kháng dữ dội nhất để đáp trả những kẻ gây hấn”.
Ông Kim In Ryong cũng xác nhận thông tin CHDCND Triều Tiên đang chuẩn
bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, cho biết các kế hoạch đã được
công bố và “nó sẽ diễn ra”.
D. KIM THOA
Khởi tố vụ án tài xế lái xe tải cán chết CSGT
20:50 17/04/2017
Sau khi thiếu tá CSGT bị xe tải cán tử vong, cơ quan công an đã quyết đợi khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ.
Cơ quan công an cũng tạm giữ đối với tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi,
quê Hà Tĩnh) để phục vụ điều tra. Một ngày sau khi gây tai nạn, thanh
niên này được người thân, bạn bè thuyết phục nên đã đến công an trình
diện.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.A.
Ngày 17/4, liên quan vụ thiếu tá Lê Quang Minh (Phòng cảnh sát giao
thông Công an Đồng Nai) bị xe tải cán tử vong, cơ quan Công an TP Biên
Hòa (Đồng Nai), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Chống người thi
hành công vụ để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Thống nói rằng xe tải chở quá tải trọng cho
phép nên khi thấy công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện anh đã lái xe bỏ
chạy. Khi xe đến khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (phường An Bình, TP
Biên Hòa) thì thiếu tá Minh chặn được xe.
Khi không gọi được Thống xuống, thiếu tá Minh đu mình lên gương trái
ôtô và tiếp tục yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Lúc này, anh ta lái
xe chuyển qua làn đường bên phải làm chiến sĩ cảnh sát ngã xuống đường
và bị bánh xe cán qua người tử vong.
Tại cơ quan công an, tài xế 25 tuổi khai nhận hành vi. Người này cũng
nói rằng thấy thiếu tá Minh gọi cửa nhưng không biết cảnh sát này ngã
xuống đường lúc nào. Chỉ khi nhân viên trạm thu phí hô hoán thì anh mới
nhìn lại sau xe và phát hiện thiếu tá tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: Thiên Sơn.
Vụ tai nạn xảy ra vào 19h15 ngày 15/4, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Theo nhân chứng Trần Tâm, thời gian trên, chiếc xe tải mang biển kiểm
soát Đồng Nai (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Đồng Nai - TP.HCM.
Ôtô này đến điểm trên thì bị cảnh sát Minh ra hiệu lệnh dừng phương tiện
để kiểm tra giấy tờ.
Lúc này, tài xế không hợp tác rồi đóng cửa xe. Khi thiếu tá cảnh sát bám lên gương thì trượt chân ngã và bị xe này cán tử vong.
Đến
18h ngày 17.4, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường trên cầu
Nguyễn Văn Cừ (đoạn giáp ranh quận 5 và quận 8) để điều tra nguyên nhân
thanh niên rơi từ trên cầu xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé dẫn đến tử vong.
Vào chiều
cùng ngày, hai thanh niên đi trên xe máy lưu thông trên cầu Nguyễn Văn
Cừ hướng từ quận 5 về quận 8, khi đến đoạn đường nhánh hướng về Bến Vân
Đồn thì va vào lan can cầu khiến cả hai rơi từ độ cao hơn chục mét xuống
kênh Tàu Hũ - Bến Nghé. Một người tự bơi vào bờ được, người còn lại mất
tích.
Có mặt tại
hiện trường, gia đình thanh niên mất tích luôn miệng gào khóc và nói:
“Giá như lan can cầu cao hơn chút thì con, em tôi đã không rơi xuống
kênh”.
Thanh niên
“bay” khỏi cầu Nguyễn Văn Cừ xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé mất tích được
lực lượng cứu hộ tìm thấy, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ chuyển về
nhà xác.
Nhiều khu
vực đường nhánh của cầu Nguyễn Văn Cừ có lan can cầu rất thấp. Người đi
đường chỉ cần một chút sơ ý là có thể “bay” xuống dưới.
Ngoài lan can thấp, trên các nhánh của cầu Nguyễn Văn Cừ còn có nhiều cua gắt.
“Mỗi lần
ôm cua ở cầu dù chạy rất chậm nhưng vẫn “rợn người”, chỉ cần một va quẹt
nhỏ có thể rơi xuống kênh ngay”, anh Phan Nam, ngụ quận 4 cho biết.
Quan sát lan can cầu rất thấp.
Nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về đường Bến Vân Đôn có lan can thấp, người đi đường luôn nom nớp sợ “phi thân”.
Khúc cua “cùi chỏ” trên cầu Nguyễn Văn Cừ nên tai nạn thường xuyên xảy ra.
Cuối năm
2012, hai thanh niên chạy xe máy đã “bay” từ trên cầu Nguyễn Văn Cừ
xuống đường Bến Vân Đồn ở độ cao gần 10m khiến cả hai tử vong. Ngoài ra,
trước thời điểm hai thanh niên gặp nạn đã có rất nhiều người “phi thân”
xuống bên dưới
Sau vụ tai
nạn nghiêm trọng này, lực lượng chức năng đã cho lắp rào lưới B40, biển
cảnh báo, gờ giảm tốc. Chị Linh người dân ở quận 4 cho biết:“Vào những
ngày mưa, chạy qua đoạn đường này rất nguy hiểm. Nếu không chú ý, rất dễ
lao thẳng xe vào hàng rào lưới B40. Rất nhiều trường hợp người đi xe
máy mất lái nhưng nhờ có lưới B40 trên cầu cản lại, nếu rơi xuống bên
dưới, chắc mất mạng”.
Lực lượng
chức năng chỉ lắp đặt hàng rào trên cầu bảo vệ người đi đường khỏi rơi
xuống bên dưới ở những đoạn cua gắt. Tại khu vực hai thanh niên gặp nạn
chiều 17.4 không có hàng rào lưới mà chỉ có lan can nhưng rất thấp.
Đúng là Sài Gòn có thiếu gì chứ chẳng thể thiếu chỗ ăn chơi, chỗ chụp hình sống ảo cho giới trẻ mà!
Nhà ga 3A đóng cửa, loạt cafe mọc lên như nấm mỗi ngày với
những concept na ná nhau đi hoài cũng chán, rồi khi những bãi đỗ xe của
các trung tâm thương mại cũng không còn là địa điểm mới mẻ để chụp hình
nữa - người ta cứ nghĩ ôi thế là giới trẻ Sài Gòn hết chỗ chơi, cạn chỗ
"sống ảo" rồi... Nhưng không, Sài Gòn có thiếu lạnh thì thiếu, chứ chẳng
hề thiếu chỗ ăn chỗ chơi, chỗ một mét vuông chụp được cả đống ảnh đẹp.
Giờ có ở Sài Gòn mà muốn sống ảo thì cứ tới đây!
Nhà thiếu nhi thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại
Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.
Có
vô tình tạt ngang hay xem ảnh mà không đọc kèm giới thiệu thì chắc ai
cũng nghĩ công trình này là trung tâm thương mại nào đó cũng nên. Xin
đính chính lại là Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh mới toanh, siêu đẹp, siêu hiện đại nhé!
Chạy xe ngang qua Nam
Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Quý Đôn (quận 3), đảm bảo ai cũng phải ngước nhìn
bởi công trình này hết sức nổi bật. Với một màu trắng muốt cùng kiến
trúc hiện đại, lại còn cực rộng rãi, Nhà thiếu nhi này thực sự là thiên
đường sống ảo mới cho giới trẻ Sài Gòn.
Cả
toà nhà chính bao gồm 5 tầng. Có tận mắt khám phá từng khu vực của nhà
thiếu nhi bạn mới thấy nơi đây đẹp và sang thế nào! Đáng nói nhất chắc
là tầng thượng với rất nhiều cây xanh, đã vậy còn rộng vô cùng với lối
bày biện cực hiện đại. Nếu không ngại nắng thì đây đúng là vị trí đắc
địa cho ra đời những "pô" hình sống ảo đúng chuẩn giới trẻ bây giờ.
The New Play Ground - khu mua sắm dưới lòng đất đầu tiên của giới trẻ Sài Gòn
Thoạt
nghe dưới lòng đất thôi là đã đủ để tò mò rồi! Trong lúc giới trẻ lo
thiếu chỗ mua sắm khi những chung cư quen thuộc như 42 Nguyễn Huệ, 42
Tôn Thất Thiệp buộc phải giải toả, thì The New Play Ground xuất
hiện theo kiểu "đúng người và siêu đúng thời điểm". Và dù là khu mua
sắm đi chăng nữa thì với thiết kế của mình, The New Playground dư sức để
bạn có những tấm hình đẹp đăng chơi.
Tường
xám xi măng, nội thất trắng với rất nhiều đèn neon nổi bật xung quanh
là concept chung ở đây. Cộng thêm với diện tích rộng tới hơn 1000 mét
vuông nữa, thôi thì đứng tạm vào đâu đó, hoặc mượn đỡ background các
shop có mặt tại đây cũng đủ để chụp ảnh rồi!
Hình ảnh của các bạn trẻ được tập hợp trên @thenewplayground
The Factory - Khu nghệ thuật đương đại đúng nghĩa đầu tiên ở Sài Gòn
The Factory "đập vào mắt" người ta bởi những container được xếp đặt cực nghệ.
The Factory, hay đầy đủ: The Factory Contemporary Arts Centre có
thể xem là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên và duy nhất tại Sài
Gòn hiện nay. Đứng ở ngoài nhìn vào với một loạt những container trông
cực chất, The Factory đập vào mắt người ta ấn tượng như thế đấy.
Cũng
với diện tích 1000m2, The Factory thực sự là một không gian nghệ thuật
rộng lớn khi ngập tràn những tranh, ảnh, tượng, sản phẩm điêu khắc hay
những công trình nghệ thuật được sắp đặt cực kỳ tinh tế... Quán cafe,
những không giản mở để tổ chức workshop, hội thảo, rồi thư viện, phòng
trưng bày nghệ thuật... tất tần tật đều nằm cả trong 1000m2 đấy của The
Factory.
Không gian ở đây rất rộng rãi.
Chỗ
nào ở đây cũng chất, cũng nghệ và trông cực kỳ mới mẻ, thế nên bên cạnh
tham quan và phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, The Factory cũng là
chỗ có thể tranh thủ để có ảnh "sống ảo" mang về.
@dymth
@cocochabong
@minhmigoi
@causejolo
@wilsonqho
@_anna.popova_
@_nhaxthy
@kimnhung_official
@lethuymodel
Người mẹ để lạc mất con giữa trung tâm Sài Gòn: Ba đêm vừa qua không ngủ được, sợ con bị bắt cóc
Kể từ lúc lạc mất con, người mẹ cuống cuồng bắt xe buýt đi khắp các ngóc
ngách, bến xe tìm kiếm. Trở về nhà khi con vẫn biệt tăm, không đêm nào
chị có thể chợp mắt vì lo sợ con bị kẻ xấu bắt cóc.
Chiều ngày 15-4 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ xã hội (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp bé gái bị thất lạc người thân
tại công viên 30-4 (Q.1) từ công an phường Bến Nghé trong tình trạng
hoảng loạn, sợ hãi và khóc rất nhiều. Theo thông tin khai thác được từ
cháu bé, em tên Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (6 tuổi), học ở trường tiểu học
Phù Đổng (không rõ địa phương nào), lạc gia đình khi đang cùng mẹ đi
chơi. Ngay sau đó, Trung tâm đã phát đi thông tin cần thiết về việc tìm
kiếm gia đình cháu bé bị thất lạc. Đi mua nước trở về, con mất tích?
Sáng
sớm 17-4, tức hai ngày sau khi bé Tuyền được Trung tâm tiếp nhận, một
phụ nữ đã đến nơi đây để xin làm thủ tục nhận bé gái. Theo thông tin
trao đổi cũng như các giấy tờ người phụ nữ cung cấp, chị tên Nguyễn Thị
Thanh Hồng (32 tuổi, quê Đồng Nai), là mẹ của bé Tuyền (7 tuổi chứ không
phải 6 tuổi như đứa bé cung cấp).
Chị Hồng đến nhận con gái trong sáng 17-4.
Chị
Hồng kể lại, sáng thứ sáu tuần trước (tức ngày 14-4), chị bắt xe buýt
dẫn theo con gái từ thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) lên TP.HCM đi
chơi cho khuây khỏa. Đến buổi trưa, khi hai mẹ con đang ở khu vực nhà
thờ Đức Bà, vì trời nóng nên người mẹ chạy đi mua nước, nhưng sợ xe đông
nên bảo con cầm giỏ xách đứng tại chỗ. Ít phút sau, chị quay trở lại
thì không thấy con đâu, liền tá hỏa đi khắp nơi tìm kiếm suốt buổi chiều
nhưng không thấy.
Khi được phát hiện, trên người bé gái có 105.000 đồng, được cho là tiền của những người đi đường giúp đỡ.
Biên bản tiếp nhận cháu bé từ công an phường Bến Nghé.
"Tìm
mãi không được, tôi đành trở về nhà. Đến sáng hôm sau lại bắt xe buýt
xuống Sài Gòn, rảo khắp các bến xe, ngóc ngách dò hỏi tiếp. Nghe một số
người khuyên nên đến công an nhờ trợ giúp, tôi đến công an phường Bến
Nghé dò hỏi thì được họ cho biết có một trường hợp giống con mình đã
chuyển qua Trung tâm hỗ trợ xã hội. Sáng chủ nhật tôi lại sang đây tìm
kiếm thì được hẹn sang sáng nay, vì cuối tuần Trung tâm không làm việc".
Chị Hồng cho biết khi đi mua nước cho con quay trở lại thì bé Tuyền biến mất.
Ngay
khi gặp lại con trong buổi sáng, người mẹ vỡ òa, ôm chầm lấy con hạnh
phúc. Bé gái gặp lại mẹ cũng rạng rỡ, liên tục nói nhớ mẹ. Chị cho biết,
bé Tuyền thường ngày ngoài thời gian đi học chỉ lủi thủi trong nhà nên
người mẹ đã định bụng dẫn con gái đi chơi từ lâu. Cũng theo lời của chị
Hồng, đây là lần đầu tiên chị lên TP.HCM, lại đi xe buýt nên không rành
rẽ đường sá. Ba đêm mất con, không đêm nào ngủ được
Trao
đổi với chị Hồng, chúng tôi được biết hoàn cảnh hiện tại của người phụ
nữ tương đối khó khăn, khi một mình phải lo ba đứa con nhỏ, ngoài bé
Tuyền còn hai người con trai 4 tuổi và 1 tuổi rưỡi. Cha mẹ chị lại mất
sớm, nguồn sống của mấy mẹ con phụ thuộc vào đồng lương khoảng 3 triệu
đồng/tháng từ nghề may bao gia công của chị.
Theo người mẹ, bé Tuyền đã 7 tuổi và hiện đang học lớp 1.
Vì
cuộc sống bấp bênh, nên con trai 4 tuổi của chị Hồng được một người bà
con phụ chăm sóc. Do khá bận rộn, chị thường xuyên gửi các con tại nhà
trẻ. Có lẽ vì lý do này mà theo người mẹ, mấy ngày qua khi con gái chị
mất tích, gia đình và hàng xóm đều không hay biết.
Ngoài bé Tuyền, chị Hồng còn hai con trai nhỏ.
"Ba
đêm vừa qua, không đêm nào tôi ngủ được, cứ lo sợ con gái bị bắt cóc.
Đến Trung tâm thấy con vẫn khỏe mạnh, ăn uống đàng hoàng, tôi rất vui và
hạnh phúc. Chỉ một lần này là tởn đến già, không bao giờ tôi để con một
mình nữa" - chị Hồng nói.
Chị Hồng đang bổ sung các giấy tờ cần thiết cho việc nhận con.
Cũng
trong sáng 17-4, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã hướng dẫn người mẹ các thủ
tục cần thiết để nhận lại con. Theo đại diện Trung tâm, người mẹ phải
làm thêm đơn chứng minh bé đang theo học tại trường tiểu học có xác nhận
của trường. Trung tâm cũng sẽ lập Hội đồng xét duyệt nhanh chóng để bé
trở về gia đình, đi học trở lại. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày
mai (18-4) hai mẹ con bé Tuyền sẽ đoàn tụ.
TTO - Theo Thanh tra Sở Giao
thông vận tải TP.HCM, hiện trên địa bàn TP có 118 vị trí rào chắn (lô
cốt) chiếm dụng trên 59 tuyến đường, tăng gấp đôi số lô cốt so với đầu
năm 2017.
Sở dĩ số lượng “lô cốt”
tăng vọt là do nhiều chủ đầu tư dự án triển khai thi công các công trình
lắp đặt hệ thống thoát nước như dự án cải thiện môi trường nước TP giai
đoạn 2, dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên
(Q.9)….
Sở Giao thông vận tải TP cho biết trong hai tuần qua kiểm tra công
tác thi côngg đào đường và đã lập 38 biên bản xử phạt các nhà thầu vi
phạm hành chính số tiền 297 triệu đồng.
Trong đó vi phạm nhiều nhất là 10 nhà thầu không hoàn trả phần đường
theo nguyên trạng khi thi công xong, còn lại là các vi phạm không có
biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng trên đường gây mất an toàn giao
thông, thi công không đúng thời gian qui định…
N.ẨN
Chưa tăng giá điện trong tháng 4/2017
17/04/2017 17:55
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành
giá yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu sớm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kịch bản điều hành giá điện hợp lý, vừa khuyến khích đầu tư,
bảo đảm cân đối điện năng và phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung
Sáng 17/4/2017, Ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ đã họp nhằm
đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý I/2017 và kiến
nghị biện pháp điều hành giá những tháng còn lại của năm 2017, dưới sự
chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban. Điều hành giá gắn với mục tiêu kiềm chế lạm phát
Báo cáo của Bộ Tài chính dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê cho
thấy, trong quý I/2017, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm dần
qua các tháng. Cụ thể , so tháng trước, CPI tháng 1/2017 tăng 0,46%,
tháng 2/2017 tăng 0,23%, tháng 3 tăng 0,21%. So cùng kỳ năm 2016, CPI
tháng 1/2017 tăng 5,22%, tháng 2/2017 tăng 5,02%, tháng 3/2017 tăng
4,65%, từ đó đưa CPI bình quân 3 tháng đầu năm 2017 tăng 4,96% so với
cùng kỳ năm 2016.
Dự báo 9 tháng còn lại của năm 2017 sẽ còn nhiều yếu tố gây áp lực
lên mặt bằng giá. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn
cho biết, hiện vẫn còn 14 địa phương nữa sẽ phải điều chỉnh giá dịch vụ
KCB trong năm nay theo lộ trình.
Ngoài ra mới đây, Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 02 quy định giá
dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán từ Quỹ BHYT theo hướng cùng
mặt bằng với giá dịch vụ KCB BHYT. Thời điểm thực hiện quy định này là
từ 1/6/2017, tuy nhiên ông Tuấn cho biết Bộ Y tế sẽ có công văn gửi các
địa phương đăng ký thời điểm cụ thể tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh với
người không có thẻ BHYT.
Cùng với đó, áp lực điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu theo lộ trình như giá điện, giá than, dịch vụ giáo dục, y tế, hàng
không…; cộng với tác động từ biến động cung - cầu trên thị trường trong
nước và thế giới, áp lực về tỷ giá, điều chỉnh mức lương cơ sở từ
1/7/2017..., được nhiều bộ, ngành nhận định sẽ là những yếu tố chính gây
khó khăn cho công tác điều hành.
Trong bối cảnh như vậy, nhiều bộ, ngành cũng đã chủ động có phương án
điều hành nhằm làm giảm áp lực của lạm phát. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Phạm Mạnh Hùng cho biết, các địa phương hiện đã ban hành quyết định thu
học phí mầm non và phổ thông trong năm học 2017 – 2018 với mức tăng
trung bình khoảng 5%.
“Đây là mức tăng hợp lý. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương
chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được thu thêm bất cứ khoản thu nào
ngoài khoản đã quy định”, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng khẳng định.
Đối với khung học phí đại học, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết hiện
chỉ tăng bình quân 10%, tương đối thấp so với lộ trình chuyển từ phí
sang giá theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ
sở tiết kiệm phí hoạt động, hạn chế tối đa mức tăng học phí theo khung.
Đối với các cơ sở giáo dục đã tự chủ, Bộ cũng sẽ kiểm tra phương án tài
chính để giữ mức thấp nhất khả năng tăng học phí.
Về giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị
Kim Thoa cho biết, từ 1/4/2017, Chính phủ đã thống nhất dỡ bỏ bình ổn
giá sữa bằng biện pháp giá tối đa. Trên cơ sở đó, Bộ đã có thông báo cho
các đơn vị kinh doanh mặt hàng này và hiện tại, đã có 2 đơn vị (Sóng
Thần và nhãn hàng Cô gái Hà Lan) đã đăng ký giảm giá từ 3 – 10% tùy
loại.
Với giá xăng dầu, mặt hàng này đang được hai Bộ Công Thương và Tài
chính điều hành nhịp nhàng theo tín hiệu của thị trường. Về giá điện, Bộ
Công Thương cho biết cũng đang tiếp tục tính toán các thông số đầu vào,
thông số nguồn cho sản xuất điện để cập nhật các kịch bản giá phù hợp.
Đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT, đại diện Bộ GTVT
cho biết, trong năm 2016 đã tính toán giảm phí tại 31 trạm thu phí BOT.
Hiện Bộ này và các nhà đầu tư đã thực hiện quyết toán toàn bộ hoặc một
phần vốn đầu tư xây dựng của 41/53 dự án BOT đã hoàn thành, đang đưa vào
sử dụng và thu phí.
Trên cơ sở kết quả quyết toán, Bộ GTVT cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo
Chính phủ việc giảm phí tiếp theo tại 41 dự án này. Ngoài ra, tại cuộc
họp, đại diện Bộ GTVT cũng khẳng định không đồng tình chủ trương áp giá
sàn vé máy bay theo đề xuất của một số hãng hàng không.
Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh
Tú cho biết, NHNN đang cố gắng giữ ổn định lãi suất huy động và cho vay
của các ngân hàng thương mại. Đồng thời, hướng tăng trưởng tín dụng tập
trung vào sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp nông thôn; kiên quyết hạn
chế cấp tín dụng cho bất động sản.
“NHNN sẽ nỗ lực để lãi suất cơ bản trong năm nay chỉ trong khoảng 1,
67 – 1,68%, tạo dư địa hỗ trợ cho việc điều chỉnh giá các mặt hàng
khác”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết. Sớm xây dựng kịch bản điều hành giá điện phù hợp
Trước ý kiến của đại diện các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cũng cho rằng, áp lực đối với công
tác điều hành giá trong năm 2017 là khá lớn. Tuy nhiên Phó Thủ tướng
nhấn mạnh thông điệp của Chính phủ quyết tâm kiểm soát lạm phát ở mức
dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội đặt ra, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ
mô, hỗ trợ cho tăng trưởng, đồng thời đạt mục tiêu chuyển một phần giá
các dịch vụ công sang cơ chế thị trường.
“Mặc dù việc điều hành có nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, các bộ,
ngành có đủ phương tiện, điều kiện để điều hành và phải quyết tâm thực
hiện trong khung này”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực
hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục theo dõi
sát diễn biến cung, cầu nhằm ổn định thị trường, tăng cường quản lý giá
trên địa bàn.
“Nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương là phối hợp chặt chẽ để
giảm nhẹ các rủi ro của áp lực tăng giá, đồng thời khai thác triệt để
các yếu tố giảm giá hàng hóa dịch vụ theo yếu tố thị trường để bảo đảm
lạm phát cả năm dưới 4%”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh
hoạt, phối hợp hiệu quả với chính sách tài khóa. Thực hiện ổn định tỉ
giá, mặt bằng lãi suất kể cả huy động và cho vay, không được tăng lãi
suất; kiểm soát lạm phát cơ bản không quá 1,8% để tạo dư địa điều chỉnh
giá các dịch vụ công.
Đối với việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, Trưởng Ban chỉ đạo
Điều hành giá đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính tính
toán tác động việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, sử dụng Quỹ bình
ổn xăng dầu vào thời điểm phù hợp, nhất là trong giai đoạn điều chỉnh
giá các mặt hàng khác.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê
và các đơn vị liên quan sớm xây dựng kịch bản điều hành giá điện phù
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có phân tích kỹ các yếu tố,
cập nhật chi phí đầu vào để có phương án hợp lý phù hợp mục tiêu kiểm
soát lạm phát và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu khuyến khích đầu tư sản
xuất điện, hạn chế tác động chi phí đẩy đến sản xuất, tiêu dùng và đời
sống của người dân.
Bộ Công thương cũng thực hiện quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi
theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP và Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng
3/2017. Đồng thời sớm ban hành Thông tư về quản lý giá sữa cho trẻ em
dưới 6 tuổi theo thẩm quyền.
Đối với giá dịch vụ KCB, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với
các bộ liên quan phải căn cứ vào tình hình giá xăng dầu và các mặt hàng
khác, bảo đảm mục tiêu chung kiểm soát lạm phát dưới 4%. Đồng thời, Bộ Y
tế đôn đốc, giám sát việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, việc thực
hiện lộ trình tự chủ của các cơ sở y tế.
Về học phí, Bộ GD&ĐT tiếp tục đánh giá thực trạng mức thu giá
dịch vụ giáo dục hiện nay tại các địa phương, các bộ, cơ quan Trung ương
có cơ sở giáo dục trực thuộc. Đồng thời tăng cường thẩm định các phương
án tài chính; kiên quyết không thu thêm các khoản thu ngoài quy định.
Với giá dịch vụ hàng không, giá vé máy bay, phí hạ tầng cảng biển,
phí đường bộ, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT kiểm soát chặt các phương án
giá, tình hình điều chỉnh các loại giá phí tránh dư luận không tốt tới
xã hội; sớm có phương án điều chỉnh phí BOT của các trạm đã quyết toán
trong năm 2017; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ việc thí
điểm bình ổn giá bốc dỡ container tại cảng Cái Mép-Thị Vải.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế hoàn thiện cơ sở pháp lý,
đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu thầu giá thuốc ngay trong tháng 5/2017
tại Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội; kiên định mục tiêu giảm giá thuốc từ
10-15% trong năm 2017; tạo điều kiện tốt hơn khi điều chỉnh giá dịch vụ
khám chữa bệnh theo bước 3 vào năm 2018.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ Y tế, NN&PTNT, Xây dựng,
TN&MT, TT&TT hoàn thiện cơ chế quản lý các loại dịch vụ chuyển
từ phí sang giá theo thẩm quyền, hoặc nắm bắt tình hình xây dựng giá các
dịch vụ do địa phương ban hành nhưng thuộc thẩm quyền quản lý chuyên
môn của các Bộ, hoàn thiện các hướng dẫn về định mức kinh tế, kỹ thuật
theo quy định./.
Hoàng Lâm
Trấn Thành bị nghi "nhắc bài" cho Hari Won thắng 50 triệu
Trong tập 6 của Người bí ẩn lên sóng tối 16.4, Hari Won và Anh Đức đã là đội khách thi đấu với Vân Sơn và Hồng Đào.
Mở màn cho tập 6 là cuộc đánh đố: “Ai là người hát nhạc Hàn Quốc?”. Vừa nêu câu hỏi, đội nhà Vân Sơn - Hồng Đào đã kịch liệt phản đối vì cho rằng chương trình quá thiên vị cho Hari Won.
Vợ và bạn thân của Trấn Thành đều là khách mời trong tập 6 của "Người bí ẩn"
Tuy nhiên, Trấn Thành phủ nhận điều này và cho rằng bản thân anh là
người dẫn chương trình cũng rất bối rối trước các gợi ý từ 5 người bí ẩn.
Sau đó, MC cũng đưa ra gợi ý cho các người chơi bằng cách bật một đoạn
nhạc và để nhóm người bí ẩn lipsync theo. Tuy nhiên, đoạn nhạc chỉ thể
hiện vũ đạo chứ không hề có lời hát.
Dù vậy, cả hai đội chơi đều đưa ra đáp án là người hát nhạc Hàn Quốc ở
vị trí số 3. Đây là đáp án chính xác. Người bí ẩn chính là Yến Trinh.
Cô có thể hát thông thạo tiếng Hàn và Nhật.. Đến với chương trình, Yến
Trinh đã thể hiện đầy thuyết phục bản hit của 2ne1 I love you.
Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì trước đó khi yêu cầu các
người chơi lựa chọn người bí ẩn, Trấn Thành đã giơ 3 ngón tay lên. Điều
này là vô tình hay hữu ý không rõ nhưng cũng giúp đội của vợ và bạn thân
ghi điểm. Theo luật, đội khách chỉ cần ngang điểm với đội nhà là có thể
mang về giải thưởng 50 triệu đồng.
Trấn Thành giơ 3 ngón tay khi yêu cầu người chơi lựa chọn đáp án
Hơn thế, khán giả không khỏi nghi ngờ khi Hari Won và Anh Đức đều tỏ ra không đồng tình sau khi xem các phần gợi ý này. "Biểu diễn không ra cái gì cả!" - danh hài Anh Đức bức xúc.
Khi giải thích vì sao chọn người bí ẩn ở vị trí thứ 3, Hari Won và
Anh Đức cũng không làm thuyết phục được khán giả. Anh Đức chọn số 3
vì người chơi không dám nhìn thẳng các khách mời khi trả lời còn Hari
Won cho rằng biểu hiện của cô gái này khác những người còn lại.
Liên hệ với đại diện của Hari Won và Trấn Thành, phía của hai vợ
chồng cho rằng nghi ngờ của cư dân mạng là không có căn cứ. Hari Won
cũng đã giải thích lý do chọn thí sinh và tất cả đều là trùng hợp.
"Thế giới đang cách chiến tranh hạt nhân chỉ một sợi tóc", Dmitry
Kiselyov, dẫn chương trình tin tức Vesti Nedeli trên kênh Rossiya 1,
nói ngày 16/4, Reuters đưa tin. "Chiến tranh có thể xảy ra do
sự đối đầu giữa hai tính cách: Donald Trump và Kim Jong-un. Cả hai đều
nguy hiểm nhưng ai nguy hiểm hơn? Đó là Trump".
Phát biểu trên được đưa ra trong lần đầu tiên Kiselyov lên sóng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kết thúc chuyến thăm Nga.
Kiselyov cho rằng Trump "hấp tấp và khó đoán hơn" Kim Jong-un. Tuy
nhiên, hai nhà lãnh đạo có một số điểm chung tiêu cực là "ít kinh nghiệm
trên trường quốc tế, khó đoán và sẵn sàng chiến tranh".
Theo Kiselyov, Kim Jong-un ít đáng sợ hơn Trump bởi nhà lãnh đạo Triều
Tiên "sẵn sàng đối thoại, không tấn công nước khác và không điều một hạm
đội tới bờ biển Mỹ".
Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, từ chối trả lời liệu
quan điểm của Kiselyov có giống với của Điện Kremlin không. Kiselyov
được biết đến là người có quan điểm khá giống chính phủ Nga.
"Quan điểm của ông ấy khá giống nhưng không phải lúc nào cũng vậy", ông Peskov nói.
Như Tâm
Thu Minh căng thẳng vì Noo Phước Thịnh "soi" học trò mình quá kỹ
Trước phản ứng khá mạnh mẽ của HLV Thu Minh, HLV Noo Phước Thịnh chỉ còn biết cười trừ.
"The Voice - Giọng hát Việt
2017" đang gần đi đến những chặng đua cuối cùng nhưng hiệu ứng mà
chương trình đạt được lại không mạnh mẽ như những mùa thi trước. Sau
những tập thi nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn thì tập 10 vòng Đo ván cũng đã
đọng lại một số chi tiết đáng chú ý:
Ở
phần dự thi của team Thu Minh, Anh Đức thể hiện ca khúc nhạc phim nổi
tiếng "City of Stars", còn Văn Minh thì hát "Chuyện của mùa đông". Noo
Phước Thịnh đã nhận xét phần thể hiện của Văn Minh còn thiếu tự tin thì
Thu Minh đã bênh vực học trò rằng vấn đề tâm lý này không chỉ riêng của
Văn Minh mà còn là của tất cả các thí sinh.
"Noo soi
quá kỹ! Có những cái hoàn hảo chưa chắc đã là điểm 10, cảm xúc của con
người là một điều không thể nào đòi hỏi sự hoàn hảo". Noo Phước Thịnh lúc này chỉ biết cười trừ trước phản ứng khá mạnh mẽ của "chị Đại".
Đông Nhi hai lần nghẹn ngào trước thí sinh đội HLV "đối thủ"
Team Noo Phước Thịnh mở màn đêm thi với cặp Anh Đạt - Han Sara. Noo Phước Thịnh đã lựa chọn Anh Đạt đi tiếp.
Trong giây phút chia tay, HLV Đông Nhi đã bấm nút cứu Han Sara, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Chị
chọn em bởi vì chị biết được sức của em đi đến đâu. Em đã từng nói với
chị, em sinh ra là để được hát, nhưng em chưa hát đúng cảm xúc mà mình
mong muốn. Chị hy vọng, khi về với đội chị, em sẽ bước qua được giới hạn
của bản thân mình".
Với cặp Mỹ Linh - Phương Mai của team Tóc Tiên, HLV Đông Nhi sau khi theo dõi phần trình diễn của cả hai thì cũng nghẹn ngào: "Chứng
kiến chặng đường phát triển của Phương Mai, rõ ràng em hoàn toàn xứng
đáng với những gì mà em có... Mỹ Linh có một giọng hát khủng khiếp, nội
lực bên trong không thua kém Phương Mai.
Chị
không hiểu tại sao Giọng hát Việt năm nay lại hội tụ nhiều nhân tài như
vậy, và ngày hôm nay cả hai chất giọng khủng lại gặp nhau, chị không
nghiêng về ai cả, vì cả hai đều cân bằng với nhau". Phương Mai từng được biết đến là một fan cứng của Đông Nhi, cả 2 đều dành những tình cảm đặc biệt cho nhau.
Cá tính như Tóc Tiên cũng phải có lúc bật khóc trên ghế nóng
Khi
nghe Phương Mai tự tin thể hiện ca khúc "Tell Me Why" - bản hit của HLV
Tóc Tiên, tiết mục đầy cảm xúc đã khiến nữ ca sĩ bật khóc nức nở trên
ghế nóng.
HLV Tóc Tiên chia sẻ lý do bật khóc
là vì Phương Mai và Mỹ Linh là hai thí sinh đến thời điểm hiện tại mang
rất rõ tinh thần team Tóc Tiên.
Một loạt hit khủng được các thí sinh thể hiện lại
Ngọc
Kayla thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "I Will Show You"
khoe chất giọng cao sáng, cảm xúc. Đây là một bài hát dùng để khoe giọng
rất tốt và chủ nhân của nó là một trong những giọng ca được đánh giá
hàng đầu của Hàn Quốc - Ailee.
Mượn hiệu ứng còn đang hot của bộ phim đình đám "La La Land",
Anh Đức team Thu Minh đã mạnh dạn thể hiện lại bài hát nhạc phim vừa
đạt giải Oscar - "City of Stars". Bản làm mới của Anh Đức được đánh giá
cao bởi những sự sáng tạo, phá cách khác hẳn bản gốc.
Thêm
một ca khúc mà chỉ có những giọng ca thuộc hàng Diva mới có thể giải
quyết ngọt xớt đã được thí sinh Mỹ Linh team Tóc Tiên thể hiện lại là
"Fate". Ca khúc này được đóng đinh với hình ảnh của So Hang, nữ ca sĩ sở
hữu những nốt cao đáng sửng sốt của Hàn Quốc.
Syria: Phóng viên khóc nghẹn ngào bên nạn nhân bị đánh bom
Phạm Nghĩa |
3
Ít nhất 68 trẻ em nằm trong số 126 người thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát ở miền Bắc Syria hôm 16-4 (giờ địa phương).
Vụ nổ nhắm mục tiêu vào đoàn xe buýt đang chuẩn bị chở khoảng
5.000 người tị nạn đến nơi an toàn. Hiện trường nằm ở Rashidin, vùng
ngoại ô TP Aleppo – Syria, làm 10 chiếc xe buýt bị phá hủy.
Đoàn
xe chở hầu hết những người Hồi giáo dòng Shi'ite đến từ hai ngôi làng
al-Foua và Kefraya ở tỉnh Idlib. Họ sắp được di tản dựa trên thỏa thuận
giữa các phe phái đang xung đột bên ngoài TP Aleppo.
126 người,
gồm 68 trẻ em và 20 tay súng canh gác những chiếc xe buýt đã thiệt mạng
cùng 55 người khác bị thương. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR),
trụ sở tại Anh, cho biết số người chết sẽ còn tăng lên.
Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin đây là một vụ đánh bom xetự sát. Trong khi đó, quân nổi dậy đổ lỗi cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ việc.
Hiện trường vụ đánh bom ở Rashidin, vùng ngoại ô TP Aleppo – Syria. Ảnh: CHANNEL4
Ảnh: TWITTER
Nhà
hoạt động kiêm phóng viên ảnh Abd Alkader Habak đứng không xa nơi đoàn
xe chở người tị nạn bị trúng bom. Anh Habak nghẹn ngào vì “không còn từ
ngữ nào để diễn tả những gì đã xảy ra”.
Phóng viên này kể lại:
“Tôi đứng cạnh một chiếc xe phát thực phẩm cứu trợ cho trẻ em, cách đó
vài mét. Đột nhiên, có một vụ nổ lớn, máy ảnh của tôi bị văng xuống đất,
còn tôi bị hất ngược ra đằng sau. Tôi đứng dậy để xem chuyện gì đang
diễn ra và tìm máy ảnh để tác nghiệp. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ nằm trên
mặt đất, đang chảy máu”.
“Tôi chạy về phía cậu bé, thấy tay em
động đậy. Cậu bé vẫn còn thở nên tôi quyết định bế cậu bé lên rồi chạy
tới chỗ xe cứu thương. Tôi không biết tình trạng của đứa trẻ ra sao, chỉ
biết em đã được đưa tới bệnh viện trong khu vực do phiến quân kiểm
soát”.
Đồng nghiệp của anh Habak sau đó đăng tải bức ảnh phóng
viên này quỳ gối và khóc lớn bên cạnh thi thể của một đứa trẻ bị đốt
cháy vì bất lực. Bức ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội rồi được
các phương tiện truyền thông chính thống đăng tải lại.
Anh Habak bế cậu bé tới xe cứu thương. Ảnh: TWITTER
Người đàn ông vốn mạnh mẽ đã phải quỳ gối vì bất lực. Ảnh: REPUBBLICA
Cố
vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H. R. McMaster hôm 16-4 nhấn mạnh đã đến
lúc "cứng rắn với Nga" về sự hỗ trợ của nước này dành cho Syria cũng
như các hành động “phá hoại, lật đổ” ở châu Âu.
Phát biểu trong chương trình “This Week”
của đài ABC, ông McMaster cho biết chính quyền Tổng thống Syria Bashar
al-Assad đã kéo dài cuộc nội chiến và gây ra cuộc khủng hoảng lan sang
Iraq, một số nước láng giềng và châu Âu. Vì vậy, Washington cần phải xem
xét vai trò của Moscow về hành động “hỗ trợ cho chế độ khủng khiếp
này”.
Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích cũng tố cáo Nga can
thiệp bầu cử ở Pháp, Đức… bằng cách tuyên truyền, tấn công mạng, ủng hộ
ứng viên… nhằm làm suy yếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
theo Người lao động
Trung Quốc lên tiếng về việc hủy các chuyến bay đến Triều Tiên
Vietnam+ |
0
(Nguồn: skynews.com.au)
Theo AFP, ngày 17/4, Trung Quốc đã phủ nhận mọi động cơ chính trị
trong việc hãng hàng không Air China của nước này hủy các chuyến bay đến
Triều Tiên.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh
phải chịu nhiều áp lực trong việc giúp hạn chế chương trình vũ khí của
Bình Nhưỡng.
Trước đó vào hôm 14/4, Đài truyền hình
quốc gia CCTV đưa tin Air China đã đình chỉ tuyến đường bay Bắc
Kinh-Bình Nhưỡng, dẫn đến nhiều giả thiết cho rằng đây là một động thái
gây sức ép lên Triều Tiên.
Tuy
nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định
chính quyền Bắc Kinh không liên quan đến quyết định của Air China, đồng
thời cho rằng đây là một hành động thuần túy "dựa trên tình hình thị
trường."
Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ, ông Lục Khảng
nhấn mạnh: "Việc Air China hay các hãng hàng không khác đưa ra quyết
định như vậy là hết sức bình thường. Không nên thổi phồng vấn đề này lên
quá mức."
Trong khi đó, đại diện Air China cũng khẳng định hãng
này chưa đình chỉ tuyến đường bay Bắc Kinh-Bình Nhưỡng mà chỉ hủy một số
chuyến bay dựa trên tình hình bán vé./.
theo Vietnam+
Chiến hạm Nhật gia nhập nhóm tàu sân bay Mỹ, Tokyo sẵn sàng đón dòng tị nạn từ Triều Tiên
Hải Võ |
19
Cuộc duyệt binh kỷ niệm 105 ngày sinh cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng hôm 15/4 (Ảnh: Getty Images)
Thủ tướng Shinzo Abe nói trước Quốc hội Nhật Bản rằng ông đã chấp
nhận lập trường của Mỹ về giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Đồng thời, hãng Reuters cho hay, nội các Nhật đang cân nhắc các hành động cần thiết nếu xảy ra một làn sóng tị nạn từ bán đảo Triều Tiên trong trường hợp căng thẳng leo thang thành xung đột.
Thủ
tướng Abe nói ngày 17/4: "Chúng ta đang cân nhắc nhiều phương án như
thủ tục lên bờ, cung cấp chỗ ở và kiểm tra những ai cần sự bảo vệ từ đất
nước chúng ta trong vai trò một người tị nạn."
"Chính quyền
[Tổng thống Mỹ] Trump đã tỏ rõ là họ sẽ không 'kiên nhẫn chiến lược' với
Triều Tiên nữa, và mọi phương án đều được tính đến để giải quyết vấn
đề. Đất nước chúng ta chấp thuận điều này," ông Abe phát
biểu, đề cập đến tuyên bố cùng ngày của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence
trong chuyến công du Hàn Quốc.
"Chúng ta luôn suy tính và
chuẩn bị cho tình huống công dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên cần
được bảo vệ và sơ tán. Chúng ta cũng có thể sẽ sơ tán công dân Nhật Bản
căn cứ theo luật quân sự năm 2015 của Nhật Bản, cho phép chúng ta tăng
cường khả năng bảo vệ người Nhật ở hải ngoại," ông Abe cho biết thêm.
Thủ
tướng Nhật thêm rằng ông có ý định "trao đổi trung thực" về vấn đề hạt
nhân Triều Tiên trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir
Putin, dự kiến diễn ra cuối tháng này.
Theo Reuters, Triều Tiên đã
"dằn mặt" Mỹ/đồng minh bằng cách đưa các loại tên lửa tầm xa và tên lửa
phóng từ tàu ngầm vào lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ
Kim Nhật Thành hôm 15/4 vừa qua, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay
Mỹ USS Carl Vinson dự kiến tiến vào vùng biển gần bán đảo trước ngày
25/4.
Tàu
sân bay Mỹ USS Carl Vinson, tàu khu trục USS Wayne E Meyer và tàu tuần
dương USS Lake Champlain tập trận với các tàu khu trục Nhật Bản tháng
3/2017 (Ảnh: US navy/EPA)
Trước
đó, tờ Asahi Shimbun dẫn nguồn tin trong nội các Nhật hôm 11/4 tiết lộ,
các chiến hạm thuộc Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của nước này sẽ tham
gia cuộc tập trận chung với nhóm tàu sân bay Carl Vinson ở biển Hoa
Đông, phía Tây đảo Kyushu.
Đây được cho là động thái
sau khi Nhật và Mỹ đồng thuận mạnh mẽ về nỗ lực ngăn chặn chương trình
hạt nhân của Triều Tiên, trước lo ngại nước này sẽ tiến hành vụ thử hạt
nhân lần thứ 6.
Theo nguồn tin của Asahi, Văn phòng Thủ tướng
Shinzo Abe đã phê chuẩn các tàu chiến MSDF gia nhập nhóm tác chiến do
USS Carl Vinson dẫn đầu. Bộ quốc phòng Nhật cũng đã đánh giá lịch trình
và số lượng cụ thể chiến hạm triển khai.
Tuy nhiên, Tham mưu trưởng MSDF, Đô đốc Yutaka Murakawa, không hé lộ tình hình cụ thể.
"Có
khả năng chúng ta tham gia tập trận chung với họ (Hải quân Mỹ) nếu có
cơ hội, nhưng nếu hỏi cụ thể về việc tập trận với USS Carl Vinson trong
dịp này thì tôi xin từ chối bình luận," ông cho hay.
Nhóm tàu USS
Carl Vinson rời khỏi Singapore để tiến về bán đảo Triều Tiên hôm 8/4
theo một lệnh điều động đột xuất từ Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM)
của Hải quân Mỹ. Washington tuyên bố đây là hành động đáp trả Bình
Nhưỡng phóng tên lửa vào ngày 5/4.
Đáng chú ý, chỉ mới hồi tháng 3, MSDF cũng đã tập trận chung với chính nhóm tàu Carl Vinson.
theo Trí Thức Trẻ
Thủ tướng: Không để xả lũ làm ngập hạ lưu rồi trả lời “đúng quy trình”
Dân trí Tại Hội nghị về Phòng chống thiên tai, tìm kiếm
cứu nạn chiều nay, 17/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo : “Không
thể để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân vùng hạ lưu rồi lại trả
lời là xả đúng quy trình. Vậy cái quy trình đó là sai, không thể chấp
nhận được”.
Chiều 17/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã dự Hội nghị tổng kết
công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai
nhiệm vụ năm 2017.
Cho rằng Việt Nam luôn đứng trước nhiều thách thức thiên nhiên, như
lời một bài hát là “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, Thủ tướng
hoan nghênh các đại biểu, đặc biệt là các vị khách quốc tế đã dành thời
gian đến dự Hội nghị tổng kết quan trọng này để rút ra những bài học
kinh nghiệm thành công cũng như những khiếm khuyết trong chỉ đạo công
tác phòng chống thiên tai (PCTT), cứu nạn cứu hộ để năm 2017 sẽ làm tốt
hơn.
Thủ tướng: “Không thể để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân vùng hạ lưu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình” (ảnh" VGP)
Nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng và đại
biểu, Thủ tướng cho rằng, năm 2016 có nhiều thiên tai và nhân tai, gây
thiệt hại rất lớn, làm chết 264 người, bị thương gần 1.000 người, mất đi
khoảng 1% GDP. Trong bối cảnh thiên tai nặng nề như vậy, các bộ, ngành,
địa phương, cơ quan phòng chống thiên tai đã chỉ đạo quyết liệt, kịp
thời, trách nhiệm. Các cơ quan đoàn thể Trung ương, các tổ chức xã hội,
đoàn thể, tổ chức quốc tế đã hỗ trợ kịp thời.
“Thiệt hại dồn dập như vậy nhưng chúng ta không để người dân nào đói
cơm, lạt muối, màn trời chiếu đất, đứt bữa xảy ra trên các vùng miền của
Tổ quốc”, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các tỉnh, thành phố, đặc biệt
là Ban Chỉ đạo PCTT, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cấp. Nhiều cán
bộ đã lăn lộn, xả thân, không ngại hiểm nguy.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều mặt tồn tại, bất cập cần rút
kinh nghiệm sâu sắc để làm tốt hơn thời gian tới. Đó là bệnh chủ quan.
“Thủy hỏa đạo tặc”, lũ lụt, cháy nổ được coi như giặc nhưng nhiều nơi
chưa nhận thức tốt.
Luật Phòng chống thiên tai có hiệu lực từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn
chưa xây dựng xong kế hoạch PCTT cấp quốc gia. Một số bộ, ngành, địa
phương chưa quan tâm đúng mức xây dựng kế hoạch, phương án PCTT, cứu hộ
cứu nạn. Chưa cụ thể hóa được các tình huống, kịch bản sát với thực tế
để có phương án ứng phó phù hợp.
Vì vậy, Thủ tướng đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện kế hoạch để ban
hành trong năm 2017. Và để có kế hoạch PCTT cấp quốc gia tốt, theo Thủ
tướng, không chỉ dựa vào chuyên gia, nguồn vốn nước ngoài mà phải biết
cách huy động các chuyên gia trong nước, các bộ, ngành, địa phương cùng
chung sức để xây dựng cho tốt. Phải biết kết hợp và hài hòa các nguồn
lực kinh tế và chất xám ở cả trong và ngoài nước trong một kế hoạch tổng
thể quốc gia PCTT. Xả lũ làm tăng ngập mà lại nói đúng quy trình
Cho rằng công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập phải rà soát,
sửa đổi ngay, Thủ tướng nêu ra một số ví dụ cụ thể. Đó là một số công
trình thủy điện, giao thông, khu dân cư… khi đầu tư xây dựng, quản lý,
vận hành thì thiếu kiểm tra, giám sát từ khâu lập quy hoạch, chưa quan
tâm việc phòng ngừa các tác động của thiên tai, làm gia tăng rủi ro
thiên tai trong khu vực.
Thủ tướng chủ trì hôi nghị khiển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Thứ hai, hồ chứa nước bên cạnh phục vụ thủy điện, thủy lợi thì phải
phục vụ chống lũ, chống hạn. “Không thể để tình trạng xả lũ làm tăng
ngập cho dân vùng hạ lưu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình”, Thủ
tướng nêu rõ. “Vậy cái quy trình đó là sai, không thể chấp nhận được”.
Xây hồ chứa nước nhưng khi hạn thì hồ lại cạn kiệt, thiếu nước chống
hạn. Như vậy là quy trình điều tiết hồ sai.
Thứ ba, thành phố ngay cạnh biển nhưng lại không thoát được lũ ra
biển, mà còn bị lụt nhiều ngày do không tiêu thoát được. Như vậy quản lý
xây dựng không quy hoạch hoặc quy hoạch xây dựng sai vì không tính đến
đường thoát lũ, Thủ tướng nói. “Những câu hỏi như vậy chúng ta cần phải
lưu ý trong quy hoạch thành phố”.
Hoặc như quỹ phòng chống thiên tai do cấp xã, phường thu nhưng lại
nộp hết về tỉnh, thành phố, sau đó phường, xã lại phải đi xin như thời
bao cấp. Như vậy, tạo cơ chế xin-cho trong khi cấp xã phải làm rất nhiều
việc về phòng chống thiên tai theo Luật Phòng chống thiên tai. “Sao
không giao quyền chủ động hơn cho cấp xã?”, Thủ tướng đặt vấn đề.
Về công tác dự báo, Thủ tướng cho rằng bên cạnh một số kết quả tích
cực thì chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều khi gây bất ngờ lớn. Công tác
thông tin tuyên truyền chưa đến được với người dân, nhất là vùng thôn
bản, vùng sâu, vùng xa nên có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra khi mưa lũ
đến.
Quy trình thủ tục hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai còn chậm,
còn máy móc. Việc tiếp nhận, phân bổ hỗ trợ ở một số địa phương chưa
minh bạch, phát sinh thắc mắc, khiếu nại như báo chí đã phản ánh.
Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các địa phương và Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về tình trạng vi phạm quy định pháp luật về đê
điều, phòng chống thiên tai còn khá phổ biến, chậm được khắc phục. “Nổi
cộm là nạn cát tặc, khai thác trái phép trên các dòng sông, lấn chiếm
lòng, bờ sông, kênh rạch, làm sạt lở đê, kè, cản trở, suy giảm khả năng
thoát lũ, tăng nguy cơ, rủi ro thiên tai”, Thủ tướng nói.
Định hướng công tác năm 2017, Thủ tướng quán triệt tinh thần Việt Nam
là 1 trong 5 nước chịu tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu. Do đó,
phải nâng cao nhận thức về vấn đề này bởi “khi bão lũ tới rồi thì không
cách gì xử lý kịp thời được” nếu không chủ động.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý việc lồng
ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với
các địa phương sớm lập bản đồ chi tiết những điểm nguy cơ cao xảy ra sạt
lở đất, lũ ống, lũ quét, trước mắt tại các tỉnh miền núi phía bắc. Từ
đó có kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm để di dời những công
trình, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm, kiên quyết, chủ động di dời
người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. P.T
Thanh tra vụ chi gần 65 tỷ mua ấm chén làm quà ở Vĩnh Phúc
19:01 17/04/2017
Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở ngành, địa phương hoàn thành việc thanh tra, báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trong tháng 4.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa chỉ đạo rà soát, thanh tra toàn diện
việc chi hơn gần 65 tỷ đồng mua quà biếu tặng quan khách, người dân
trong tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Tối 17/4, trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Minh Hồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin trên.
Tổng giá trị các gói thầu mua sắm quà tặng tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc lên đến gần 65 tỷ đồng
. Ảnh:PV.
Theo ông Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Sở Tài chính yêu cầu các huyện, thành rà soát lại tất cả
việc đấu thầu tất cả các gói thầu mua ấm chén làm quà tặng.
Thời gian thanh tra bắt đầu từ nay đến cuối tháng 4. Trên cơ sở báo
cáo của các huyện, thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp, báo cáo
kết quả lên UBND tỉnh trước 30/4.
Tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1/1/1997 – 1/1/2017)
diễn ra vào ngày 28/2/2016, tỉnh tặng mỗi hộ gia đình có hộ khẩu thường
trú tại tỉnh và các đại biểu đến tham dự một bộ ấm chén.
Được biết, tổng giá trị các gói thầu mua sắm quà tặng tại các huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc lên đến gần 65 tỷ đồng. Nguồn vốn
sử dụng từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa.
Hai nhà thầu là Công ty TNHH Bảo Quang và Công ty TNHH Sản xuất và
Dịch vụ thương mại Bảo Long - Bát Tràng đã trúng các gói thầu quà tặng
này.
Trước đó, ngày 27/3, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh, ông Bùi Minh Hồng,
Chánh văn phòng tỉnh ký công văn 2003 ra soát lại việc tổ chức đấu thầu
các gói thầu trên.
Theo công văn này, các huyện, thành phải báo cáo kết quả rà soát việc
đấu thầu quà tặng về Sở Kế hoạch Đầu tư chậm nhất là 5/4. Do thời gian
quá gấp gáp, các huyện, thành chưa rà soát kịp nên UBND tỉnh gia hạn
thanh tra, rà soát đến cuối tháng 4.
TTO - Tự giữ lại hơn 10 triệu
đồng hành khách bỏ quên, không làm thủ tục trả lại, ông Nguyễn Tiến
Thắng - Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu sân bay Đà Nẵng chỉ bị cảnh cáo
về mặt đảng, khiển trách về mặt chính quyền.
Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ khi một chuyến bay hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Khá
Chiều 17-4, ông Đoàn Thanh Phương - phó giám
đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết Tổng công ty Cảng hàng
không Việt Nam vừa có quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tiến Thắng - phó
giám đốc Trung tâm huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà
Nẵng, nguyên Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu vì liên quan vụ việc hành
khách bị mất tài sản.
Nhận hành lý bỏ quên rồi giữ luôn
Theo ông Phương, trước đó đầu năm 2016, có hành khách bỏ quên tài sản
với số tiền khoảng 10 triệu đồng và mấy trăm USD. Sau đó, một người
người tìm thấy tài sản bị bỏ quên nên đem giao nộp cho an ninh sân bay.
Theo qui trình thì đáng lẽ số tài sản trên phải giao nộp cho bộ phận
xử lý của sân bay nhưng ông Thắng - thời điểm đó là Đội trưởng Đội An
ninh soi chiếu lại giữ luôn số tài sản này.
Sau khi có khiếu nại từ hành
khách, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chỉ đạo kiểm tra, đồng thời
ông Thắng thừa nhận sự việc trên và đã chuyển giao lại tài sản cho công
an xử lý theo quy định.
Căn cứ hành vi của ôn Thắng trên, Hội đồng kỷ luật đã có quyết định
kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền đối với
ông.
Trả lời câu hỏi vì sao ông Thắng bị kỷ luật mà lại được bổ nhiệm vị
trí từ Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu sang chức phó giám đốc Trung tâm
huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ông Phương
cho biết việc bổ nhiệm ông Thắng đã tiến hành vào tháng 1-2016.
Trong khi đó, vụ sai phạm của ông Thắng liên quan đến tài sản bỏ quên của hành khách thì đến tháng 8-2016 mới phát hiện ra.
"Nếu vụ việc phát hiện ra trước đó thì sẽ không bao giờ có chuyện làm
qui trình để bổ nhiệm ông Thắng" - ông Đoàn Thanh Phương cho biết.
Về mức kỷ luật với ông Thắng, theo ông Phương là do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quyết định.
Có dấu hiệu tham ô tài sản?
Trong khi đó, trao đổi về các quy định liên quan sai phạm của ông
Nguyễn Tiến Thắng, luật sư Lê Cao - Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho rằng
việc xử lý kỷ luật đối với ông Thắng như vậy là quá nhẹ, không đủ sức
răn đe.
“Theo tôi hành vi của ông Thắng khi giữ lại tài sản thất lạc của
khách đã có dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản", luật sư Cao nói.
Theo luật sư Cao, trong trường hợp này ông Thắng là người có trách
nhiệm thay mặt cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận, quản lý tài sản của
người khác để quên chờ làm các thủ tục giao nộp cho cơ quan chức năng để
xử lý.
Tuy nhiên, ông Thắng đã không có trách nhiệm làm các thủ tục giao nộp
mà chiếm giữ số tài sản trên nên đã có dấu hiệu của hành vi tham ô tài
sản. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
HỮU KHÁ
Phó phòng nông nghiệp dùng súng nhựa dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng
00:01 18/04/2017
Ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn (An Giang) dùng súng dọa dân được cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực.
Chiều 17/4, Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) họp và thống nhất phạt hành
chính 7,5 triệu đồng, kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông
Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện
Tri Tôn. Sai phạm của ông Tuấn được cho là dọa dân bằng súng nhựa gây
phản cảm, thiếu chuẩn mực.
Ảnh cắt từ clip cho thấy ông Tuấn dùng vật giống súng để dọa người dân.
"UBND huyện Tri Tôn sẽ ra quyết định xử phạt ông Tuấn về hành vi
thiếu chuẩn mực này. Nơi đây sẽ đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn
kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tuấn", một cán bộ có trách nhiệm nói.
Một tháng trước, dư luận xôn xao việc ông Tuấn dùng một vật giống
súng đe dọa người dân tại khu vực hồ Soài Chek của xã Núi Tô. Những
người cự cãi với ông Tuấn được cho là đến khu vực nguy hiểm để câu cá
vào ngày 17/3.
Trước đó, họ được ông Tuấn khuyến cáo vì hồ sâu, từng xảy ra chết người.
Trong lúc cự cãi, ông Tuấn siết cò súng và viên đạn tròn lớn hơn hạt
tiêu (có màu vàng) văng trúng bàn chân người đối diện gây sưng đỏ. Khi
sự việc xảy ra, nhóm người câu cá đã quay clip và đăng lên mạng xã hội.
TTO - Từng tăng lên mức 1.295 USD/ounce nhưng đến 14h30 ngày 17-4, giá vàng thế giới đã giảm trở lại, còn 1.288,7 USD/ounce.
Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 35,36 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC cũng biến động liên tục theo giá vàng thế giới.
Buổi sáng, giá vàng miếng SJC từng tăng lên mức 37,17 triệu đồng/lượng
nhưng đến trưa đã rơi xuống mức 37,03 triệu đồng/lượng, rồi giảm còn
36,98 triệu đồng/lượng lúc 14h cùng ngày.
So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn
1,62 triệu đồng/lượng trong khi cuối tuần trước, chênh lệch xấp xỉ 2
triệu đồng/lượng.
Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt thông tin có khả năng Mỹ sẽ tăng
cường hành động lên Triều Tiên và Syria đã đẩy giá vàng thế giới lên mức
cao nhất kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến nay.
Bên cạnh đó giới chuyên gia
còn dự đoán nếu lợi tức trái phiếu Chính phủ giảm kéo theo đồng USD đi
xuống thì các nhà đầu tư cũng sẽ chuyển sang mua vàng khiến giá vàng thế
giới tăng theo.
Dù tình hình thế giới nóng “hừng hực”, tuy nhiên thị trường vàng trong nước khá nguội lạnh.
Các công ty vàng cho biết giao dịch mỗi ngày chỉ khoảng vài trăm
lượng, đa phần là người mua nhỏ lẻ. Còn những nhà đầu tư lớn vẫn đứng
ngoài thị trường.
Trong khi đó ngày 17-4, giá bán USD tại các ngân hàng bất ngờ tăng trở lại.
Ngân hàng Eximbank niêm yết giá bán USD ở mức 22.760 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD so với cuối tuần trước.
Ngân hàng ACB tăng giá bán USD 40 đồng/USD lên 22.760 đồng/USD còn
Ngân hàng Vietcombank tăng giá bán USD thêm 25 đồng, lên 22.750
đồng/USD.
Dự báo tỉ giá năm 2017 sẽ biến động 3%.
Báo cáo chiến lược quý 1-2017 của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
được công bố mới đây nhận định tỉ giá USD/VND vẫn đối mặt với nhiều
rủi ro trong năm 2017.
Theo BVSC diễn biến tỉ giá USD/VND trong quý I tương đối bình ổn,
tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vào thời điểm cuối tháng 3
có mức tăng khoảng 0,5% so với cuối năm 2016 trong khi tỉ giá giao dịch
tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ 0,02%.
Theo BVSC, có hai nguyên nhân chính khiến tỉ giá USD/VND có chiều hướng tăng nhẹ trong quý vừa qua.
Xét về nguyên nhân khách quan, đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng giảm mạnh trong quý I.
Do VND “neo” chủ yếu vào đồng USD nên khi USD giảm cũng đồng nghĩa
với việc VND mất giá so với phần lớn các đồng tiền còn lại trong rổ tính
tỉ giá trung tâm.
Thứ hai, về nguyên nhân chủ quan, cán cân thương mại đã chuyển sang
trạng thái nhập siêu trong ba tháng đầu năm 2017 trong khi cùng kỳ năm
2016 xuất siêu.
Nhập siêu gia tăng mạnh trong quý I chủ yếu do tốc độ tăng của nhập
khẩu cao hơn tốc độ tăng của xuất khẩu đã gây sức ép nhất định đến tỉ
giá.
Theo BVSC, trong năm nay tỉ giá vẫn rất khó lường và tiềm ẩn nhiều
rủi ro do các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, JPY và đặc biệt là CNY
vẫn khó dự báo và tình trạng nhập siêu gia tăng mạnh trở lại.
“Tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ có biến động mạnh hơn trong các quý
tới với mức mất giá của VND so với USD trong cả năm nay sẽ xoay quanh
mức 3%”, Công ty chứng khoán Bảo Việt nhận định.
A.H
Nghệ sỹ Lê Khanh, Minh Phương hé lộ những bí mật về nghệ sỹ Duy Thanh
Dân trí Đạo diễn Vũ Hồng Sơn, NSND Lê Khanh, nghệ sỹ
Minh Phương đã chia sẻ nhiều câu chuyện kỷ niệm về nghệ sỹ Duy Thanh khi
học tập và làm việc cùng nhau. Đặc biệt, qua những câu chuyện này, khán
giả sẽ hiểu hơn về một người nghệ sỹ phía sau những vai diễn.
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn:
Nghệ sỹ Duy Thanh tham gia với tôi khá nhiều phim như: Chạy án, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng… Phải
nói, anh Duy Thanh là người có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Cách
diễn xuất rất có chiều sâu và trải nghiệm. Trước khi diễn cảnh nào, anh
Duy Thanh cũng nghiên cứu kịch bản rất kỹ lưỡng.
Đa phần các vai tôi mời anh Duy Thanh
đóng đều là vai phản diện nhưng chính những vai ấy lại đòi hỏi người
diễn phải đào sâu vào nhân vật, lột tả ra được tính cách phản diện rõ
rệt nhất. Anh Duy Thanh rất thành công đối với những dạng vai ấy.
Khi tham gia phim với tôi, anh em trong
đoàn rất quý mến anh Duy Thanh. Anh Duy Thanh mất đi là một sự mất mát
rất lớn đối với nghệ thuật. Những vai diễn của anh khó có ai có thể thay
thế được.
Nghệ sỹ Duy Thanh với mái đầu rụng khá nhiều tóc trong phim "Lựa chọn cuối cùng". Ảnh: TL.
Ngoài đời, anh Duy Thanh là một người
bạn vô cùng tốt, người rất đáng trân quý. Anh ấy rất nhẹ nhàng, biết
chia sẻ với người khác. Đôi khi ngoài phim trường, đạo diễn phải chịu
nhiều sức ép nên có những lúc cáu bẳn… nhưng anh Duy Thanh luôn chia sẻ
với chúng tôi. Có gì chưa hiểu, anh ấy lại nhẹ nhàng trao đổi với đạo
diễn để làm tốt nhất có thể cho vai diễn. Nếu muốn thay đổi điều gì đó
thì anh ấy cũng phân tích thấu đáo với những ý kiến rất hợp lý. Nhờ thế
mà công việc trở nên dễ dàng, sự phối hợp trong đoàn phim chặt chẽ hơn.
Tôi với anh Duy Thanh có với nhau nhiều
kỷ niệm lắm. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi mời anh Duy Thanh đóng “Chạm
tay vào nỗi nhớ”, anh ấy có nói rằng: “Tôi xạ trị nên rụng hết tóc rồi,
vậy tôi có đóng được những vai của ông không?”. Anh ấy rất lo lắng vì sợ
làm ảnh hưởng đến với diễn. Tôi gặp trực tiếp anh ấy bảo: “Tốt quá anh.
Không phải đợi khi mọc tóc nữa. Anh cứ để như thế này cho tôi là được.
Tôi đang cần sự khác lạ của anh như thế này cho vai diễn”. Và trong quá
trình đóng, anh ấy cũng biết là việc rụng tóc cũng tạo nên sự khác lạ
cho vai phản diện của mình.
Một kỷ niệm nữa đó là khi tôi mời anh
Duy Thanh đóng “Lựa chọn cuối cùng” thì tôi đã phải gặp anh ấy và nói:
“Tôi rất muốn anh tham gia phim này của tôi. Tuy nhiên, liệu sức khoẻ
của anh có đảm bảo theo được phim không?”. Lúc bấy giờ anh Duy Thanh bảo
rằng: “Tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến các bạn thôi chứ với phim ảnh tôi
không bao giờ biết mệt. Chỉ có điều, các bạn xếp cho tôi vào nào đừng
phải đi xa quá vì nó sẽ làm ảnh hưởng các bạn”. Và sau khi trao đổi với
nhau, anh ấy vẫn đảm nhận tốt vai diễn. Trong quá trình quay phim, anh
Duy Thanh cũng bị rụng tóc và chúng tôi đã sắp xếp để anh ấy quay cảnh
trong trại giam. Khi phim lên sóng, nhiều người vẫn nghĩ, anh vào trại
nên bị bắt cắt tóc chứ không nghĩ anh ấy bị rụng tóc vì xạ trị hoá chất.
Cho đến khi lồng tiếng phim này cũng
vậy. Lúc đó sức khoẻ anh ấy đã yếu nhưng anh ấy vẫn đề nghị được lồng
vai của chính mình. Tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình này nên gác mọi
công việc với những người khác lại để ưu tiên cho anh lồng tiếng trước.
Nghệ sỹ Minh Phương:
Khoá kịch của chúng tôi là khoá đầu tiên
của Nhà hát Tuổi Trẻ. Có thể nói, khoá của chúng tôi là những “viên
gạch” đầu tiên tạo nên Nhà hát Tuổi Trẻ.
Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa nghệ sỹ Duy Thanh. Ảnh: Trọng Trinh.
Đầu tiên phải kể đến là cô Giám đốc Hà
Nhân, tiếp theo là đạo diễn Phạm Thị Thành và cô Thuỳ Chi. Anh Duy Thanh
là người gần như lớn tuổi nhất trong lớp tôi. Vì hồi đấy, lớp tôi, lứa
tuổi tuỳ theo từng thành viên một. Nói chung, anh ấy là người luôn sống
có trách nhiệm với mọi người. Anh ấy rất tốt tính. Ví dụ đi công tác,
các nam sinh trong lớp nhận giúp đỡ các chị em thì anh Duy Thanh bao giờ
cũng là người đầu tiên nhận trách nhiệm này.
Tôi với anh Duy Thanh đóng chung với
nhau mấy phim nhưng nổi bật nhất là phim “Đất và người”. Trong phim anh
Duy Thanh đóng vai em chồng. Ông em chồng trong phim là người luôn làm
hại chị dâu. Ông ấy tìm mọi cách đẩy chị dâu đến sự tức tưởi, khổ ải và
cuối cùng là phải tự tử. Trong phim là thế nhưng ngoài đời thì anh em
sống với nhau rất tình cảm.
NSND Lê Khanh:
Tôi và anh Duy Thanh đều là học viên
khoá đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Thời đó, Nhà hát Tuổi Trẻ không có
trụ sở khang trang như bây giờ mà phải học ký gửi ở Cục Nghệ thuật biểu
diễn ngày nay. Mỗi buổi sáng, anh em lại nuối đuôi nhau xếp hàng đi ăn
cơm trộn bo bo hoặc ăn cơm mậu dịch. Anh Duy Thanh là học sinh khoá 1
nhưng là người lớn tuổi nhất lớn nên đối với các thành viên, anh ấy như
là “anh cả” trong nhà. Bao giờ anh ấy cũng thể hiện mình là người rất
chững chạc, đĩnh đạc, đàn anh…
Các nghệ sỹ đã không cầm được nước mắt khi nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối. Ảnh: Trọng Trinh.
Tôi và anh Duy Thanh từng đóng chung với
nhau vai nam - nữ chính trong vở kịch “Điều không thể mất” của cố tác
giả Lưu Quang Vũ. Thật ra, trước đấy anh Duy Thanh hợp với những vai
nghiêm nghị, chững chạc, trưởng thành…, không phải nghệ sỹ hợp với dòng
vai lãng mạn. Và nhiều người bất ngờ lắm vì không ngờ anh Duy Thanh cũng
có thể vào những vai lãng mạn ngọt ngào như thế.
Kỷ niệm đáng nhớ nữa là vào những ngày
đi lưu diễn cùng nhau, diễn viên phải tự bán vé, người thì phải tự trang
trí, người chuẩn bị phục trang… Anh Duy Thanh được phân công bán vé. Có
hôm, vở kịch đã bắt đầu rồi mà anh Duy Thanh vẫn ngồi bán nên có một
khán giả đi ra bảo: “Này, ông ơi, người ta tháo khoán cho khán giả vào
hết rồi ông còn ngồi đây bán cho ai?”.
Người nghệ sỹ là thế đấy. Khi mà phải
cùng anh em lo cơm áo gạo tiền thì đầu óc lúc nào cũng mênh mông, vời
vợi, miên man… ở đẩu ở đâu vậy đấy!
Hà Tùng Long
Nghi phạm vụ bé Nhật Linh tính trước rất kỹ lộ trình
Theo
nguồn tin điều tra, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, đã được nhìn
thấy lái chiếc xe hơi vào buổi sáng bé Nhật Linh mất tích. Nghi phạm đã
không xuất hiện ngày hôm đó để làm công tác giám sát các học sinh đến
trường. Theo người dân địa phương, nghi phạm đã nói với họ là ông bận
làm việc khác. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã sử dụng chiếc xe để bắt
cóc bé Linh.
Trong khi đó, hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy chiếc xe hơi
của nghi phạm Shibuya đã xuất hiện tại bờ sông Tone ở TP Bando, tỉnh
Ibaraki vào chiều ngày 24-3. Đây là nơi cặp sách và các đồ dùng của bé
Linh được tìm thấy. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục di chuyển đến khu vực
kênh nước cách đó khoảng 20km ở TP Abiko, nơi thi thể bé Nhật Linh được
phát hiện sau đó hai ngày. Cũng theo các nhà điều tra, chiếc xe hơi nghi
của nghi phạm cũng đã dừng đổ xăng ở một trạm nhiên liệu gần con kênh ở
Abiko tối hôm đó.
Nghi phạm Shibuya đã không có mặt làm nhiệm vụ giám sát học sinh đi học vào sáng ngày 24-3, ngày bé Linh mất tích.
Ngoài ra, hình ảnh thu thập được từ camera an ninh tại các cửa hàng
tiện lợi và trạm xăng, trường học cũng cho thấy chiếc xe của nghi phạm
từng di chuyển qua các khu vực này nhiều lần. Cảnh sát cho rằng có thể
nghi phạm đã thám thính trước tuyến đường gây án để tìm nơi thích hợp
vứt xác và đồ đạc của bé Linh, theo Asahi.
Chiếc xe cắm trại màu trắng của nghi phạm hiện cũng đang bị cảnh sát
tịch thu điều tra. Cảnh sát nghi ngờ người này sử dụng chiếc xe để giấu
bé Linh sau khi bắt cóc em. Những người sống ở khu vực này kể rằng từng
nhìn thấy Shibuya vào xe cắm trại nhưng không lái đi. Rèm cửa xe đóng
lại và họ không nhìn thấy người đàn ông này làm gì ở bên trong.
Cũng theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, cảnh sát tỉnh Chiba cho
biết có một bé gái ngoại hình giống với bé Nhật Linh được nhìn thấy đã
lên xe của nghi phạm vào đúng sáng ngày 24-3, ngày bé Linh mất tích.
Chiếc xe cắm trại của nghi phạm bị nghi ngờ là nơi giấu bé Linh sau khi bị bắt cóc. Ảnh: ASAHI.
Ngoài ra, theo tờ Yahoo Japan, cảnh sát Nhật Bản hôm qua đã khám xét
căn hộ của nghi phạm và phát hiện một sợi dây khả nghi, theo Yahoo
Japan. Trước đó, kết quả khám nghiệm tử thi kết luận bé Linh bị siết cổ
bởi một sợi dây có chiều ngang khoảng vài cm. Sợi dây này đã được
chuyển cho phòng pháp y để kiểm tra liệu nó có trùng khớp với hình dạng
và độ dày của vết thương trên cổ bé Linh hay không. Đây có thể là bằng
chứng quan trọng trong việc xác định liệu Yasumasa có phải hung thủ sát
hại bé.
Ngoài sợi dây, cảnh sát còn tịch thu nhiều đồ vật khác của nghi phạm, trong đó có một con dao có nắp.
Theo tờ Mainichi Shimbun, cha mẹ của bé Nhật Linh hôm qua đã trở lại
Nhật Bản để phối hợp với cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc. Phát biểu
trước các phóng viên tại sân bay Narita, anh Lê Anh Hào, cha của bé Nhật
Linh, nói rằng anh hy vọng hung thủ sẽ sớm bị trừng trị theo luật pháp
Nhật Bản. Anh Hào chia sẻ anh rất đau lòng về cái chết của con gái và
anh muốn đối chất với nghi phạm sát hại bé Linh.
Nghi phạm Yasumasa Shibuya bị bắt hôm 14-4 sau khi ADN của y trùng
với mẫu ADN mà cảnh sát tìm thấy trên các đồ vật của bé Linh. Sau khi bị
bắt, nghi phạm đã bị áp giải đến Văn phòng công tố tỉnh Chiba và hiện
vẫn sử dụng quyền giữ im lặng khi bị thẩm vấn. Động cơ của nghi phạm
trong vụ án hiện vẫn chưa rõ.
Vượt qua cả thương hiệu Star Wars, phần 8 của dòng Fast and Furious trở
thành bộ phim có doanh thu cuối tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử.
Tại thị trường Việt Nam, chỉ với 2 ngày khởi chiếu
sớm, Fast & Furious 8 đã thu được hơn 20 tỉ, trở thành phim có doanh
thu khởi chiếu sớm cao nhất Việt Nam. Khi phim chính thức công chiếu
vào ngày 14/04 vừa qua, các suất chiếu cuối tuần gần như kín chỗ, đặc
biệt là buổi tối, ở hầu hết các rạp. Bên cạnh đó, với những con số khổng
lồ đạt đến thời điểm hiện tại là hơn 70,5 tỷ đồng doanh thu và 818,382
lượt khán giả ra rạp tại Việt Nam, Fast & Furious 8 đã xuất sắc trở
thành bộ phim có doanh số cao nhất mọi thời đại sau tuần công chiếu
chính thức. Con số này đã vượt qua kỉ lục mà Kong: Skull Island xác lập
cách đây không lâu.
Với
532,5 triệu đô la doanh thu trên toàn thế giới ngay trong cuối tuần đầu
tiên công chiếu, Fast & Furious 8 cũng đã đánh dấu tên mình trở
thành bộ phim có mở màn cao nhất mọi thời đại, soán ngôi của Star Wars:
The Force Awakens năm ngoái. Đồng thời, Fast & Furious 8 cũng đánh
dấu bước ngoặc gây bất ngờ lớn cho loạt phim huyền thoại này, khi trở
thành phần phim có doanh thu mở màn cao nhất trong suốt loạt phim khi
cao hơn Fast 7 đến 35%. Vẫn biết rằng phim nào của loạt Fast and Furious
bao giờ cũng có mở màn ấn tượng, nhưng nhiều người vẫn không ngờ tới độ
"khủng" của phần 8 lại lớn tới mức này.
Đây
là điều khó chấp nhận với nhiều fan của Star Wars, trong khi Chiến
tranh giữa các vì sao luôn được coi là một biểu tượng điện ảnh có ảnh
hưởng lớn tới văn hóa, lịch sử thì Fast dừng lại là dòng phim thuần giải
trí. Thế nhưng đội đua xe của anh Dominic Toretto xem ra có khá nhiều
lợi thế để bước lên ngôi vị số 1 của bảng xếp hạng doanh thu, trở thành
một trong những mô hình điện ảnh lợi nhuận có một không hai trong lịch
sử. Quy mô của loạt Fast vẫn tiếp tục "phình ra"
Hầu
như không thèm đếm xỉa đến khía cạnh luật pháp (đến logic vật lý các
anh còn chẳng quan tâm thì quy định quốc gia quốc tế đối với team anh
Dom chỉ là "muỗi"), quy mô của các phim Fast ngày càng lớn hơn. Càng
nhiều ô tô bị đập phá, cầu cống đường sá bị phá hủy, người ta càng
thích.
Nếu
như không tính Tokyo Drift thì nhìn chung doanh thu của các phần phim
sau này của Fast and Furious theo đó mà tăng với tốc độ chóng mặt. Nếu
như Fast 5 thu về 626,1 triệu đô, Fast and Furious 6 là hơn 700 triệu đô
la thì Fast 7 đã đặt dấu mốc với 1 tỉ rưỡi đô la tại khắp các thị
trường. Đây có lẽ sẽ không phải là một thử thách gì quá khó khăn đối với
Dom và đồng đội, đến tàu ngầm hạt nhân các anh còn đua được thì đua
Fast 8 tới câu lạc bộ tỉ đô không phải là vấn đề. Nhiều nhưng vẫn không mất chất
Một
lí do người ta vẫn muốn đi xem Fast đó là nội dung của các phim được
duy trì ở mức "đủ dùng", kết hợp với một hiệu ứng âm thanh, hình ảnh
hoành tráng là quá hợp lý cho một bộ phim giải trí. Sau 4 phần phim đầu,
chất lượng của các phần phim sau này của dòng Fast and Furious được giữ
ở tầm 60-70% trên trang Rotten Tomatoes. Hiếm có một loạt phim nào có
thể giữ được phong độ tốt như thế tới tận 8 phần. Hiệu ứng sau cái chết của Paul Walker vẫn còn chưa hết
Ngay
cả khi Fast 7 được dành ra để tưởng nhớ sự ra đi của nam tài tử Paul
Walker và được chào đón nồng nhiệt, thì hiệu ứng này vẫn nằm lại trong
khán giả cho tới tận phần The Fate of the Furious này. Việc xử lý khéo
léo mối liên kết giữa Brian và các nhân vật càng khiến cho tên tuổi của
dòng phim được biết tới rộng rãi và là một cách để người xem gắn bó hơn
với loạt phim. Dễ xem với hầu hết mọi đối tượng khán giả
Sức
hấp dẫn của Fast and Furious nằm ở sự kết hợp giữa hành động (nhiều khi
hoành tráng đến ngớ ngẩn) và một vài thông điệp tình cảm đơn giản dạng
như "Gia đình là số 1, các điều khác không quan trọng" ngạc nhiên chưa,
đã chiếm được cảm tình của đại đa số khán giả.
So
sánh với một fanchise cũng cháy nổ đùng đùng là Transformers có thể
thấy ở Fast and Furious là sự tự nhận thức mạnh mẽ mà các nhân vật
"người" hiểu rõ việc họ ở đó làm gì và họ muốn gì. Nói đơn giản là khán
giả sẽ không cảm thấy khó hiểu về động lực của các nhân vật như đối với
số robot của Michael Bay chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn làm taxi ở Trái
Đất. Với Fast and Furious, khán giả không cần "vứt não ở nhà", đơn giản
là chỉ cần mang nó theo và để nó nghỉ ngơi trước màn hình. Chuyện "hậu cung" giữa The Rock và Vin Diesel
Mặc
dù không chắc chuyện bằng mặt không bằng lòng giữa Vin Diesel và The
Rock có thực sự giúp gì cho doanh số bán ra của phim, thì chắc chắn đây
là một trong những câu chuyện vỉa hè thu hút của mạng xã hội. Cho đến
giờ vẫn không rõ lí do gì đã khiến Vin Diesel – người vốn có quyền lực
rất lớn trong loạt Fast and Furious – cắt cảnh credit của Dwayne Johnson
và Jason Statham, thế nhưng điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tương
lai phần phim riêng về nhân vật Hobbs do The Rock thủ vai. Thị trường Trung Quốc và ít đối thủ cạnh tranh
Trong
tuần này các phim lớn đều "né" con "thú dữ" là Fats and Furious 8 để ra
mắt vào trước hoặc sau đó, do lường trước khả năng mọi doanh thu sẽ bị
Fast cuốn sạch. Vị trí thứ hai của top phim Bắc Mỹ là The Boss Baby tuần
này cũng chỉ thu về vỏn vẹn 15.5 triệu đô la.
Trong khi đó,
Trung Quốc chính là một trong những ông lớn quốc tế đem lại cho Fast 8
kim tiền rủng rỉnh với riêng 190 triệu đô đến từ đất nước tỉ dân. Đây
mới là nhân tố quan trọng nhất giúp Fast 8 có thể vượt mặt gã khổng lồ
Star Wars: The Force Awakens để trở thành ông hoàng phòng vé cuối tuần.
Trong
những năm vừa qua, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành thị trường điện
ảnh lớn nhất thế giới. Đây cũng là cứu tinh của những bom xịt nội địa
như Warcraft hay Terminator. Star Wars đã có thể giữ được vị trí quán
quân của mình, nếu như tìm được cách đặt chân vào con số ít ỏi khoảng ba
chục phim nước ngoài được Trung Quốc cấp phép nhập về chiếu mỗi năm.
Lý do không ngờ khi Hoài Linh, Phi Nhung từng muốn tự tử
Ngân An |
4
Phía sau ánh hào quang của sân khấu, nghệ sĩ nổi tiếng như Phi
Nhung,Hoài Linh, Thành Lộc. Thúy Nga cũng đều có những phút giây bế tắc,
không nghĩ thông suốt được và họ cũng có ý định muốn tự tử.
NSƯT Hoài Linh
Sinh ra ở Cam Ranh, đến năm 7 tuổi, Hoài Linh theo gia đình đi vùng kinh tế mới.
Từ
bán đảo Bình Ba, cùng với nhiều bà con trong xóm, cả nhà xúm xít trên
một chiếc tàu thủy chật chội chạy hướng về phía cảng Vũng Tàu rồi đến
Dầu Giây (Đồng Nai).
Không có nhà ở, gia đình Hoài Linh mua lại chiếc chuồng heo mới xây của một người trong xóm.
Bố anh kiếm tấm vải dù che xung quanh để tránh mưa gió. Rồi đại gia đình chui cả vào ngôi nhà rộng hơn 10m2, trống trơ tứ phía.
Từ
năm 13 tuổi, anh bắt đầu buôn bán phụ giúp gia đình. Mùa nào thức nấy,
lúc thì chôm chôm, lúc thì mía ghim, chuối khô, chuối sấy, lúc thì trà
đá, chuối nấu, nước sâm... miễn là có tiền.
Mỗi khi có chuyện
buồn, Hoài Linh thường tâm sự với mẹ để được chia sẻ. Lớn lên hiểu
chuyện, anh lại sợ mẹ buồn nên chỉ đốt nén nhang, ngồi rì rầm tự sự
trước bàn thờ tổ.
Thêm nữa, mẹ đã già, anh không dám mang thêm
cho bà nỗi lo lắng nên cứ âm thầm chịu đựng một mình. Danh hài tâm sự,
khi những bế tắc mỗi ngày càng thêm chất chứa trong lòng, đã có lần Hoài
Linh nghĩ tới chuyện tự tử.
"Đó là quãng thời gian chông chênh
của tôi. Bởi trải qua nhiều khó khăn nên khi đã có chút tên tuổi, tôi
luôn cố gắng dành nhiều thời gian để khuyến khích và động viên những em
mới vào nghề.
Tôi muốn giúp các em bớt đi mặc cảm, có thêm động lực dấn thân trên con đường nghệ thuật". Ca sĩ Phi Nhung
Tuổi
thơ của ca sĩ Phi Nhung vô cùng vất vả. Sinh ra không biết mặt cha, mẹ
đi lấy chồng không được thường xuyên gọi tiếng mẹ. Đến lúc tưởng được
đoàn tụ với mẹ ruột thì một tai nạn mang theo mẹ đi mãi mãi.
Phi
Nhung bảo cô từng rất cô đơn và muốn tự tử. Thậm chí, cô còn lên chùa
muốn đi tu nhưng cậu không cho mà bắt cô về nhà làm việc.
Khi đó,
cô không chịu làm việc nên bị cậu đánh rất nhiều và đã có ý định muốn
tự tử. Nữ ca sĩ đã mua thuốc trừ sâu về định uống nhưng bị cậu phát hiện
nên tự tử không thành NSƯT Thành Lộc
NSƯT
Thành Lộc vẫn đang là gương mặt đình đám của sân khấu kịch Idecaf và
được công chúng vô cùng yêu mến. Nhưng ít ai biết rằng, Thành Lộc từng
chìm trong nỗi đau và đã nghĩ tới cái chết.
"Tôi bước chân vào
nghề vào ngay giai đoạn mà đất nước đang quá nhiều khó khăn. Thế hệ của
chúng tôi hoàn toàn không có ai nói là đi làm nghệ thuật để được nổi
tiếng, mà chỉ để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình.
Nổi tiếng là
giá trị sau cùng mà người làm nghệ thuật gặt hái được thành quả, nếu
biết chăm bón đúng mực, chứ không phải nó là mục đích đến với nghệ
thuật.
Tuy nhiên, có quãng thời gian trong nghề, tôi nản lòng, bị
đổ vỡ niềm tin vì cảm thấy hình như đôi khi mình hy sinh cho điều gì đó
không có thật, từ đó bị mất đi lý tưởng sống.
Đó là một cuộc đấu
tranh rất là gay gắt giữa chúng tôi với những điều mâu thuẫn từ những
người lãnh đạo của mình. Kết quả sau đó, như luật bất thành văn, người
ta cấm không cho tôi hành nghề trong phạm vi thành phố.
Thời điểm
đó, bạn bè, đồng nghiệp cũng bỏ đi hết, chỉ mình tôi còn lại trơ trọi.
Có lúc, tôi từng nghĩ đến ý định tự sát", Thành Lộc tâm sự. Danh hài Thúy Nga
Nhìn
hình ảnh đầy sức sống và lúc nào cũng vui tươi của danh hài Thúy Nga,
ít ai biết cô cũng đã từng muốn kết liễu cuộc đời vì căn bệnh trầm cảm.
Nói về quyết định sai lầm của mình, Thúy Nga kể: "Tôi đã mắc sai lầm trầm trọng khi nghe lời rủ rê hùn hạp kinh doanh.
Tôi
hùn rất lớn. Thậm chí tôi giao cả sổ đỏ căn nhà ở TP.HCM cho người ta
để cầm ngân hàng lấy hơn 6 tỷ đồng đi làm ăn. Nhưng vì kinh doanh thất
bại, tôi suýt bị ngân hàng đến siết nhà trừ nợ".
Khoảng thời gian
đó là lúc cô vừa sinh con được một tháng ở Mỹ. Gạt đi nước mắt, cô đáp
chuyến bay về Việt Nam để xử lý nợ nần và may mắn giữ được căn nhà gắn
với bao kỷ niệm.
John Terry – người đội trưởng vĩ đại, thủ lĩnh và cũng là huyền thoại
sống từng cùng Chelsea gặt hái rất nhiều danh hiệu cao quý suốt hơn 2
thập kỷ qua đã quyết định được thời điểm anh sẽ chia tay đội chủ sân
Stamford Bridge.
Sau thất bại 0-2 của Chelsea trước MU
tại Old Trafford hôm qua, các CĐV của “The Blues” lại đón nhận thêm một
tin buồn nữa. Theo đó, BLĐ đội chủ sân Stamford Brigde vừa đưa ra thông
báo chính thức về việc John Terry - người đội trưởng vĩ đại của họ sẽ rời CLB này khi mùa giải 2016/17 khép lại.
John Terry thời còn ở lò đào tạo trẻ của Chelsea
Terry sinh ngày 7/12/1980 tại Baking (London, Anh). Trung vệ
kỳ cựu 36 tuổi này bắt đầu khởi nghiệp ở đội trẻ của West Ham trước khi
chuyển sang đội trẻ của Chelsea năm 1995. Năm 1998, Terry bắt đầu được
đôn lên đội 1 của “The Blues”.
Tính đến nay, sau 22 năm gắn bó (cả cấp đội đội trẻ và đội 1) của
Chelsea, “lão tướng” này đã có đến 713 lần thi đấu cho CLB này và đang
giữ kỷ lục 578 lần đeo băng đội trưởng ở các trận đấu cho đội bóng áo
xanh phía Tây London.
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình cùng Chelsea, John Terry đã có được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh,
5 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn Anh, 1 Europa League và 1 Champions League.
Tiếc rằng, trong màu áo ĐT Anh, trung vệ xuất sắc này vẫn không thể một
lần có được các danh hiệu cao quý như khi chơi cho CLB.
Dù mùa giải này, dưới trướng ông thầy mới Antonio Conte, Terry do
tuổi đã cao và sa sút phong độ đã không còn được trọng dụng nhiều nhưng
anh vẫn không hề chê trách HLV người Ý và luôn giữ thái độ rất chuyên
nghiệp khiến các đồng đội đàn em nể phục.
Trung vệ 36 tuổi người Anh có thể chia tay Chelsea đẹp như mơ với chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay
Chia sẻ trên trang web chính thức của Chelsea, Terry nói: “Sau 22 năm
gắn bó, có quá nhiều điều để nói và rất nhiều người tôi cần nói lời cảm
ơn tại CLB tuyệt vời này. Từ HLV, các đồng đội, nhân viên đến những
người hâm mộ đã ủng hộ tôi nhiều năm qua, tôi không thể nói hết những
lời biết ơn đến các bạn. Sẽ có cơ hội để tôi nói về những điều này trong
một vài tuần tới.
Tôi luôn cân nhắc thời điểm và cách thức hợp lý để nói lời chia tay
và tôi cảm thấy cuối mùa giải này là lúc thích hợp. Tôi sẽ quyết định
tương lai của mình trong thời gian tới, nhưng giờ đây, tôi cam kết sẽ
làm mọi điều có thể để giúp CLB (Chelsea) trong thời gian tới.”
Hiện vẫn chưa rõ sau khi chia tay Chelsea, John Terry sẽ chọn một bến
đỗ mới nào trong sự nghiệp hay sẽ giải nghệ và chuyển sang một nghề
nghiệp mới.
Trang Twitter chính thức của Chelsea cũng đã viết dòng Tweet: “Mọi
người ở Stamford Bridge muốn bày tỏ sự biết ơn to lớn đến John và ước
cho anh luôn gặp nhiều điều may mắn nhất trong tương lai.”
Giám đốc Chelsea – Marina Granovskaia thì đã dành những lời có cánh
để tri ân trung vệ đội trưởng vĩ đại nhất CLB này: “Mọi người ở Chelsea
luôn muốn gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến John sau tất cả những gì anh
ấy đã làm cho CLB. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, một người đội trưởng
có thể truyền cảm hứng cho toàn đội và luôn muốn chứng tỏ một cam kết
đặc biệt với CLB.”
Suốt quãng thời gian qua, Chelsea đã trở thành một trong những CLB
hàng đầu thế giới và sự đóng góp của John xứng đáng được công nhận. Anh
ấy luôn luôn được mọi người ở Stamford Bridge quan tâm và chúng tôi mong
được chào đón anh ấy trở lại trong tương lai."
John Terry là 1 trong 5 hậu vệ từng giành được danh hiệu “Cầu thủ
xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vào mùa
giải 2004/05. Anh cũng đã từng có tên trong Đội hình xuất sắc nhất năm
của FIFA 5 mùa liên tiếp từ 2005-2009 và 4 lần có trên trong Đội hình
hay nhất năm của PFA. Xét trên cấp độ ĐTQG, Terry có 78 lần khoác áo ĐT
Anh trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2012.
Đội tuyển U.20 Việt Nam 'oanh tạc' món phở ngày đầu tiên đến Đức
0
Nhật Duy
Các cầu thủ Việt Nam đã đặt chân đến Đức an toànQuỳnh Mai
Ngày 17.4, vừa đặt chân đến nước
Đức - địa điểm tập huấn trước khi chính thức dự vòng chung kết World
Cup U.20, đội U.20 Việt Nam đã được chiêu đãi món ăn quê nhà: Phở.
Xuất phát tại Hà Nội vào 22 giờ 15 tối 16.4, thầy trò HLV Hoàng Anh
Tuấn đã di chuyển đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bay tiếp sang
Düsseldorf (Đức). Chặng bay dài cũng khiến các cầu thủ trẻ hơi mỏi mệt
một chút nhưng rất may không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. “Chúng tôi
đến nơi an toàn và đang được một người bạn Việt Nam dẫn đi ăn phở Đức
nấu theo kiểu Việt Nam. Rất ngon”, một thành viên trong đoàn ca ngợi món
ăn truyền thống lần đầu tiên được thưởng thức trên đất bạn.
Chuyến tập huấn tại Đức rất quan trọng vì là giai đoạn cuối cùng để
đội U.20 chuẩn bị cho World Cup U.20 vào tháng 5. Trong 2 tuần tập huấn
tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn
sẽ có 3 trận giao hữu với các “quân xanh” rất chất lượng. Đó là U.23
Borussia Monchengladbach (ngày 19,4 tại Trung tâm huấn luyện trẻ
Fohlenplatz Hennes Weisweiler Allee, Monchengladbach ), U21 Roda JC
(ngày 23.4 tại SVĐ Seghemanstraat, Hà Lan) và U.19 Fortuna 05 Dusseldorf
(ngày 26.4 tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, Duisburg).
HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “World Cup U.20 là một một đấu trường hoàn
toàn khác biệt, ở đó đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ phải đối diện với những
đối thủ có trình độ rất cao. Khó khăn và thử thách đang đón đợi, nhưng
vượt lên tất cả, chúng tôi đang cùng nhau dốc hết sức mình, làm việc với
niềm kiêu hãnh, với sự vinh dự và tự hào không chỉ cho bóng đá Việt Nam
mà cho cả con người Việt Nam. Chúng tôi luôn ước mơ làm được những gì
mà người khác chưa làm được và hơn thế nữa, chúng tôi muốn đem hình ảnh
giàu sức sống của bóng đá Việt Nam giới thiệu với toàn thế giới”.
Các
cầu thủ Việt Nam tươi rói tại Đức. Hà Đức Chinh (thứ hai từ bên phải),
Nguyễn Trọng Đại (thứ hai từ bên trái) và các đồng đội sẽ phải nỗ lực
hết sức trong hai tuần tập huấn ở Đức. Đại chưa đạt phong độ tốt nhất do
dính chấn thương và HLV Hoàng Anh Tuấn rất hy vọng Đại sẽ có được nền
tảng thể lực tốt nhất khi tham gia World Cup U.20. Đức Chinh thời gian
quan khá vất vả vì anh phải đi đi về về giữa CLB và đội tuyển. Ông Tuấn
phải dành riêng quỹ thời gian để rèn thể lực cho Chinh Quỳnh Mai
Các
thành viên đang hít hà hương vị phở tại quán ăn Đức. Tuy phở không phải
món ăn xa lạ gì nhưng được thưởng thức ở nước ngoài là điều rất đặc
biệt. Quỳnh Mai
Trợ
lý Trần Minh Chiến (giữa) đang căm cúi 'làm việc'. Không chỉ có anh mà
các thành viên khác của đội cũng 'chén' sạch tô phở một cách ngon lành Quỳnh Mai
Khách
mời đặc biệt của đội U.20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức - HLV
Nguyễn Hữu Thắng. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, chuyến đi này cũng rất quan
trọng với Hữu Thắng vì anh sẽ tận mắt chứng kiến các cầu thủ U.20 tập
luyện và thi đấu giao hữu tại Đức và có thể sẽ chọn lựa một vài gương
mặt có tiềm năng vào đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29 vào
tháng 8 năm nay Quỳnh Mai
Chuyến
đi Đức không thể thiếu chuyên gia Đức - giám đốc kỹ thuật Gede. Ông
cũng là mọt trong những nhân vật làm nên thành công của đội U.19 Việt
Nam tại giải vô địch U.19 châu Á năm 2016. Ông Gede đang đội chiếc mũ
cối của Việt Nam Quỳnh Mai
HLV
Hoàng Anh Tuấn cho biết: 'Hiện tại, trong đội vẫn có những cầu thủ bị
chấn thương như Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh (bìa phải). Chúng tôi hi
vọng trong chuyến đi Đức sắp tới, mọi việc sẽ ổn. Trong ba trận giao
hữu, các cầu thủ sẽ chơi hết mình nhưng cần tuân thủ đúng luật và tránh
chấn thương. Tôi rất sợ có thêm ai đó bị đau' Quỳnh Mai
Dù thắng 4-1 trước U.19 tuyển chọn Việt Nam (VN)
nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng bởi trước mắt U.20 VN sẽ là sân
khấu thế giới, là đại dương bao la chứ không phải ao nhà quen thuộc.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét