Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 633

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                 Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 4/4/2017

                                                   Thời sự Let's cà phê sáng 5/4-2017

                                                   Tin Tức Biển Đông Ngày 5-4-2017

                                                       Sức mạnh Pháo binh Việt Nam


Vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm ở Nga có yếu tố Syria?

Hùng Cường |
Vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm ở Nga có yếu tố Syria?
Lực lượng chức năng Nga có mặt tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm ở St Petersburg. (Ảnh: TASS)

Một số ý kiến cho rằng, vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm ở St Petersburg có thể do những phần tử từng tham chiến ở Syria gây ra.



Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm ở St Petersburg làm 11 người chết và 45 người bị thương, dù chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng đã có một số ý kiến cho rằng, Nga đang đứng trước mối đe dọa thực sự từ các nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nước này can thiệp vào Syria và Chechnya.
Ủy ban điều tra của Nga (IC) đã nhận định vụ nổ trên tàu điện ngầm ở St Petersburg là một cuộc tấn công khủng bố nhưng vẫn tỏ ra khá thận trọng khi không loại trừ các kịch bản khác.
Người phát ngôn của IC Svetlana Petrenko nói với TASS: "Vụ án hình sự đã được mở theo Điều 205 của Bộ Luật hình sự (Đạo luật chống Khủng bố), nhưng các điều tra viên cũng sẽ tiến hành theo các phương án khác”.
Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống đường sắt của Nga trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Năm 2010, 38 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát kép nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow.
Một năm trước đó, vụ nổ trên tuyến Nevsky Express từ Moscow tới St Petersburg cũng đã làm 27 người thiệt mạng, 130 người bị thương. Những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng sau đó nhóm du kích thánh chiến Mujahideen vùng Kavkaz cũng thừa nhận đứng sau vụ việc.
Các du kích thánh chiến Mujahideen vùng Kavkaz cũng được cho là nhóm phải nhận trách nhiệm vụ đánh bom hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow hồi năm 2010.
Nhiều người Hồi giáo vùng Kavkaz đã và đang tham gia vào cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Đáng chú ý trong đó phải kể đến một trong những thủ lĩnh của IS – người đóng vai trò chủ chốt trong thành công ban đầu của tổ chức khủng bố này tại Iraq, đó là Abu Omar al-Shishani, người gốc Chechen và Gruzia.
Abu Omar al-Shishani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq hồi tháng 7/2016.
Cũng cần phải nhớ rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh đến mối đe dọa từ những chiến binh được “tôi luyện” ở chiến trường Syria trở lại tấn công nước Nga, lấy đây làm một trong những lý do đưa quân can dự vào cuộc chiến ở Syria cách đây hai năm.
IS và nhóm Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria đã nhiều lần tuyên bố sẽ đưa các chiến binh tới Nga nhưng họ không phải là những kẻ duy nhất đưa ra lời đe dọa.
Năm 2012, có thông tin cho rằng, Hoàng tử Bandar bin Sultan, khi đó là người đứng đầu cơ quan tình báo Saudi Arabia đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, người Hồi giáo ở Chechnya sẽ được hậu thuẫn để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Nga, trừ khi Điện Kremlin ngừng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Đương nhiên, Tổng thống Nga đã rất giận dữ trước tuyên bố này của Hoàng tử Bandar.
Không có bằng chứng nào cho thấy Saudi Arabia có liên quan đến bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào nước Nga nhưng yếu tố Syria hoàn toàn có thể đóng một vai trò nào đó với những gì xảy ra ở St Petersburg ngày 3/4.
Khi ra lệnh can thiệp quân sự vào Syria, ông Putin nhấn mạnh: “Có một mối đe dọa thực sự đối với chúng tôi khi họ (những chiến binh thánh chiến ở Syria) trở về. Vì vậy, thay vì chờ đợi chúng quay trở lại, tốt hơn, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng ngay trên lãnh thổ Syria”.
Theo giới quan sát, vụ nổ xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở St Petersburg phản ánh một thực tế, đó là cuộc chiến chống khủng bố của nước Nga nói riêng và thế giới nói chung sẽ không hề dễ dàng./.


theo VOV

Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số

Thứ Ba, ngày 04/04/2017 19:10 PM (GMT+7)
Hành động này bị Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải phát hiện trong buổi cùng đoàn kiểm tra đi lập lại trật tự đô thị vào sáng ngày 4/4.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 1
Sau khi đi qua nhiều tuyến đường, đoàn phát hiện một chiếc xe mang biển ngoại giao đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Theo biển số đăng ký, đây là xe thuộc lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 2
Tuy nhiên sau một hồi xem xét ông Hải cúi xuống và nhận thấy vạch đỏ trên biển số (xác định quyền miễn trừ ngoại giao) của chiếc xe này được...dán bằng băng dính màu đỏ.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 3
Vạch này dễ dàng bóc ra bằng tay.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 4
Nghi ngờ đây là biển số giả, lập tức ông Hải cho niêm phong chiếc xe. Đây là chiếc xe hạng sang, hiệu BMW 520i.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 5
Sự việc khiến nhiều người qua đường hiếu kỳ làm khu vực này ùn tắc cục bộ.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 6
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 7
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 8
Gần nửa tiếng sau tài xế chiếc xe xuất hiện và cho biết đây đúng là xe của Tổng lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 9
Ông cũng đưa ra một số giấy tờ liên quan nhằm chứng minh. Tuy nhiên ông ấp úng, không giải thích rõ lý do vì sao chiếc xe được dán mẩu băng dính như trên.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 10
Nhiều nhân viên tại các tòa nhà xung quanh kéo xuống xem đoàn làm việc xử lý trường hợp này.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 11
Sau đó ông Hải tiếp tục đề nghị người đại diện của Tổng lãnh sự Hungary và Sở Ngoại vụ tới đây làm việc. Tại đây bà đại diện cho biết chiếc xe đúng là của tổng lãnh sự, bà cũng thừa nhận việc tài xế đỗ xe trên vỉa hè là sai.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 12
Trong khi đoàn đang làm việc thì tài xế chiếc xe đi lại xé mất tấm băng dính trên biển số. Tức giận vì hành động này, ông Hải cho rằng đó là việc làm "hèn kém vì sai mà không dám nhận". Ông cũng yêu cầu lập biên bản hành vi này của lái xe.
Ông Hải xử phạt xe của Tổng lãnh sự Hungary vì tự dán băng dính đỏ lên biển số - 13
Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, ông Hải yêu cầu lực lượng CSGT xử phạt tài xế nhưng không cho cẩu chiếc xe như ý định trước đó.
“Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Cẩu xe sang của hoa hậu về phường
Chiếc “xế sang” của hoa hậu quý bà đậu chiếm vỉa hè ở SG, bị Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản, cẩu...
Theo Nguyễn Cường (Infonet)

Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT)

Thứ Tư, ngày 05/04/2017 01:46 AM (GMT+7)
(Trực tiếp bóng đá, MU - Everton, vòng 31 Ngoại hạng Anh) Cú sút phạt đền thành công ở những giây cuối cùng của Ibra đã cứu cho "Quỷ đỏ" một trận thua muối mặt ở Old Trafford.

TRẬN ĐẤU HOT
07/04
18:00
Sai Gon
Sai Gon
? - ?
Quang Nam
Quang Nam
06/04
00:30
Barcelona
Barcelona
? - ?
Sevilla
Sevilla
06/04
01:45
Swansea City
Swansea City
? - ?
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
06/04
01:45
Arsenal
Arsenal
? - ?
West Ham United
West Ham United
06/04
02:00
Liverpool
Liverpool
? - ?
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
MU
Everton
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 1 1-1 Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 2
Ibrahimovic 90+4' (penalty) Jagielka 22'
MU 1 De Gea 5 M. Rojo 3 E. Bailly 16 M. Carrick 18 A. Young 27 M. Fellaini 17 D. Blind 21 Ander Herrera 14 J. Lingard 9 Z. Ibrahimović 19 M. Rashford
Everton 1 Joel Robles 6 P. Jagielka 3 L. Baines 5 A. Williams 30 M. Holgate 18 G. Barry 17 I. Gueye 8 R. Barkley 26 T. Davies 11 K. Mirallas 10 R. Lukaku
HOT: 90+5 HẾT GIỜ!!! Hai đội đã chia điểm kịch tính với kết quả hòa 1-1 trên sân Old Trafford.
1 TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!! Everton giao bóng.
3 Lingard có pha đẩy bóng khá hay sang cánh trái cho Rashford băng lên. Nhưng tiền đạo trẻ của MU đã không thể căng ngang thành công do bị Jagielka áp sát.
Xem video
5 CƠ HỘI!!! KHÔNG VÀO!!! Ibra có cơ hội thuận lợi khi đối mặt với thủ thành Robles nhưng lão tướng người Thụy Điển hơi chần chừ và đã để Williams lao về can thiệp cứu nguy cho Everton.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 3
Ibra bỏ lỡ thời cơ sớm đưa MU vượt lên

Xem video
12 KHÔNG THÀNH CÔNG!!! Nhận đường chuyền của Carrick, Lingard sút xa với lực rất căng nhưng lại quá thiếu chính xác.
Xem video
15 Lingard quyết định đột phá ở trung lộ nhưng không thể thành công trước vòng vây hàng thủ của đội bóng áo xanh vùng Merseyside.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 4
Lingard chơi khá xông xáo từ đầu trận

Xem video
16 VẪN KHÔNG VÀO!!! Ibra chọc khe rất tinh tế cho Rashford trước khi tài năng trẻ mang áo số 10 dứt điểm chệch khung thành Everton trong gang tấc. Nhưng trọng tài biên sau đó đã phất cờ báo hiệu chân sút người Anh đã việt vị.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 5
Rashford việt vị trước khi dứt điểm chệch khung thành đội khách

Xem video
22 VÀO!!! 1-0 CHO EVERTON!!! Đội khách mở tỉ số rất bất ngờ sau khi Phil Jagielka tận dụng tốt đường đá phạt góc của đồng đội và cú đánh đầu chuyền bóng của Ashley Williams để tì đè thắng Marcos Rojo trước khi móc bóng khéo léo hạ gục De Gea.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 6
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 7
Phil Jagielka lập công cho Everton

Xem video
26 CƠ HỘI!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! Tình huống sút sệt từ khá xa của Lukaku đã không thể thành công. 
Xem video
29 Mirallas có pha kéo người rất thô thiển với Lingard. MU được hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50 chếch về cánh phải. 
Xem video
30 KHÔNG VÀO!!! Blind đá phạt hiểm hóc nhưng Robles đã xuất sắc cản phá. Herrera lao vào đá bồi nhưng bóng không đi vào khung thành Everton. Pha cản phá của Robles khiến anh va vào thành cột dọc khung thành đội khách và đã hơi choáng.
Xem video
36 Mirallas làm tường để chuyền bóng cho Lukaku dâng lên dứt điểm. Bóng chạm một cầu thủ MU trước khi bật ra. Davies dứt điểm rất nhanh chạm Mirallas và khiến các fan MU hú hồn.
Xem video
39 NGUY HIỂM!!! KHÔNG VÀO!!! Herrera nỗ lực sút xa nhưng Robles vẫn cản phá xuất sắc.
Xem video
40 VẪN KHÔNG ĐƯỢC!!! Young căng ngang khá hay từ cánh phải nhưng Rashford sút trượt khi lao vào khá đáng tiếc.
Xem video
44 Cú sút xa nóng vội của Lukaku đã đập chân một cầu thủ áo đỏ và bật ra rất xa.
Xem video
45+2 KHÔNG THÀNH CÔNG!!! Lingard tạt từ cánh phải nhưng Fellaini đánh đầu không tốt khiến cơ hội lại trôi qua với đội chủ nhà.
HẾT HIỆP 1!!! MU vẫn đang bị dẫn trước 1 bàn bởi Everton ngay tại sân nhà Old Trafford.

Xem video
46 HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!! Pogba đã được HLV Mourinho tung vào sân bên phía MU để thay Blind.
Xem video
48 Mirallas sút xa nhưng bóng đi đúng vào vị trí De Gea đã chọn.
Xem video
52 KHÔNG ĐƯỢC!!! Young đá phạt treo bóng từ cánh trái nhưng thủ môn Robles đã nhanh tay nhảy lên bắt gọn bóng.
Xem video
54 Barry phải nhận thẻ vàng vì đẩy ngã Rashford.
55 DỘI XÀ NGANG!!! QUÁ ĐEN CHO ĐỘI ÁO ĐỎ!!! Young đá phạt treo bóng từ cánh phải. Pogba đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành Everton.
Xem video
58 KHÔNG VÀO!!! Mirrallas đá phạt góc từ cánh phải nhưng cú đánh đầu sau đó của Barry không đủ hiểm để thắng De Gea.
Xem video
62 NGUY HIỂM!!! KHÔNG THÀNH CÔNG!!! Carrick sút xa không tốt sau đường chuyền nhả lại tuyến 2 của Fellaini. Pogba sau đó chuyền bóng cho "Gã tóc xù" nhưng tiền vệ người Bỉ đã dứt điểm chệch khung thành đội khách sau pha che chắn khá tốt.
Xem video
65 MU có liền 2 sự thay đổi người: Carrick và Young ra nghỉ để nhường chỗ cho Mkhitaryan và Shaw.
Everton cũng có 1 sự điều chỉnh nhân sự khi Pennington vào sân thay Mirallas.

Xem video
71 BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Ibra đánh đầu tung lưới đội khách từ quả tạt của Herrera nhưng tiền đạo người Thụy Điển đã rơi vào thế việt vị.
Xem video
73 VẪN KHÔNG VÀO!!! Fellaini ra chân sút quá bổng sau đường chuyền bằng đầu của Ibra.
Xem video
77 Cú đánh đầu ở tư thế với của Rojo không thể gây nhiều nguy hiểm cho khung thành của Robles.
Xem video
80 Barkley đá phạt góc và một cầu thủ áo xanh khác sau đó đã sút xa quá thiếu chính xác.
Xem video
84 KHÔNG ĐƯỢC!!! Ibra bật cao tì đè được Jagielka nhưng cú đánh đầu thiếu lực này không mang đến bàn gỡ hòa cho MU.
Xem video
88 Một đường chuyền dài của MU đã bị thủ thành Robles bắt gọn bóng.
Xem video
89 VẪN KHÔNG VÀO!!! Cú đánh đầu của Ibra đi hơi cao so với khung thành Everton.
Xem video
90+4 PENALTY CHO MU!!! THẺ ĐỎ CHO EVERTON!!! Shaw ra chân dứt điểm, Williams cố tình dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm và hậu quả là trung vệ của đội khách đã bị truất quyền thi đấu.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 8
Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Ashley Williams
VÀO!!! 1-1 CHO ĐỘI CHỦ NHÀ!!! Ibra bình tĩnh đánh lừa Robles và san bằng tỉ số cho MU trên chấm penalty.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 9
Ibra không mắc sai lầm nào trên chấm đá phạt 11m

Xem video
90+5 HẾT GIỜ!!! Hai đội đã chia điểm kịch tính với kết quả hòa 1-1 trên sân Old Trafford.
Mkhitaryan động viên sao trẻ Everton dính chấn thương nghỉ hết mùa
Sau khi biết tin hậu vệ cánh phải Seamus Coleman bên phía Everton bị gãy chân nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu hết mùa khi cùng ĐT CH Ireland hòa xứ Wales 0-0 ở vòng loại World Cup 2018 hôm 25/3 vừa qua, Henrikh Mkhitaryan đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cầu thủ này và mong anh sẽ sớm trở lại:
"Tôi đã thấy chấn thương của Coleman và cảm thấy rất tiếc cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy trở lại thi đấu thật nhanh. Đó là một chấn thương rất tồi tệ, nhất là khi tôi xem băng quay chậm về tình huống đó. Tôi muốn hỗ trợ cậu ấy và nhắc nhở cậu ấy kiên cường và tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ nhất có thể." - tiền vệ người Armenia chia sẻ trên MUTV.
“Xem giò” Lukaku
Cùng với Grizemann, Lukaku chính là chân sút được liên kết với MU nhiều nhất trong thời gian qua. Tiền đạo người Bỉ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League với 21 bàn thắng. Với việc hàng công nghèo nàn mùa này, "Quỷ đỏ" thèm khát có tiền đạo như Lukaku.
Chi tiết MU - Everton: "Thần hộ mệnh" Ibrahimovic (KT) - 10
Lukaku (phải) được MU theo đuổi
Trận đấu tại Old Trafford đêm nay trở thành cơ hội lý tưởng cho Jose Mourinho và bộ sậu “xem giò” trực tiếp tiền đạo người Bỉ, qua đó đánh giá lại khả năng của anh.
HLV Koeman của Everton hết lời khen Ibra
"Tôi không ngạc nhiên về tầm ảnh hưởng của cậu ấy tại Premier League vì cậu ấy có tài và có sức mạnh phi thường. Ibra cũng là một trong những người có tâm lý rắn rỏi nhất mà tôi từng biết. Đến giờ tôi vẫn còn ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất rõ và cậu ấy vẫn đang thể hiện tốt. Dù đã luống tuổi nhưng Ibra vẫn thể hiện được tầm quan trọng với đội bóng và ghi được bàn thắng. Điều đó cho thấy cậu ấy vẫn đang là một trong những tiền đạo hay nhất hiện nay".
Xem lại trận MU - West Brom (vòng 30 ngoại hạng Anh):
Tình hình nhân sự:
MU: Vắng Smalling, Jones, Mata (chấn thương), khả năng ra sân của Pogba còn bỏ ngỏ
Everton: Vắng Bolasie, Schneiderlin, McCarthy, Coleman, Mori (chấn thương).
Thông tin bên lề:
Thất bại duy nhất trong 23 lần tiếp đón Everton gần đây (thắng 18, hòa 4) trên sân nhà của MU đã từ tháng 12/2013 (thua 0-1).
Everton chính là “con mồi” ưa thích thứ nhì của MU trong kỉ nguyên Premier League với 33 chiến thắng, chỉ xếp sau Aston Villa (34).
12 chuyến làm khách gần nhất ở Old Trafford, Everton chỉ ghi 8 bàn, một nửa trong số đó đã đến từ trận hòa kịch tính 4-4 vào tháng 4/2012.
Trong kỉ nguyên Premier League, 45 cầu thủ MU đã ghi bàn vào lưới Everton. Con số này chỉ kém chút xíu so với kỉ lục giải đấu, 50 cầu thủ của Chelsea trước Tottenham.
4 cuộc đối đầu gần nhất trước Everton, Anthony Martial ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn.
MU hòa 8/15 trận đã qua ở sân nhà Old Trafford. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1980/81, “Quỷ đỏ” không thắng nhiều đến vậy (11 trận).
Romelu Lukaku đã ghi 3 bàn/6 trận đối đầu với các CLB thuộc top 6. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ chỉ “nổ súng” 1 lần/10 trận giáp mặt MU.
Cùng MU, Mourinho đã tạo nên chuỗi trận bất bại dài thứ nhì kể từ khi làm việc ở Premier League. Trước đó, “Người đặc biệt” trải qua 40 trận bất bại với Chelsea kể từ tháng 10/2005.
MU đua suất dự cúp C1: Lạc trôi giữa 2 dòng nước xiết
MU vẫn có 2 “cửa” dự cúp C1 mùa sau nhưng đó đều là những cánh cửa khó mở.
Theo Đăng Đức - Tuấn Hải (Khám phá)

Thí sinh TP HCM hoang mang vì cuốn cẩm nang in sai mã ngành

Học sinh lớp 12 tìm thông tin tuyển sinh đại học tại TP HCM tỏ ra lo lắng khi phát hiện mã ngành một số trường in trong cuốn cẩm nang khác với thông tin được công bố.

Ngày 4/4, nhiều học sinh lớp 12 tại TP HCM phản ánh trên diễn đàn tuyển sinh về việc nhiều mã ngành trong cuốn sách Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (tập 2, dành cho các tỉnh phía Nam) không giống mã ngành được trường công bố trên trang web và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục. Sách được cho là của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
thi-sinh-tp-hcm-hoang-mang-vi-ma-nganh-tren-cuon-cm-nang
Bìa cuốn sách được cho là đăng nhiều thông tin mã ngành không đúng với trường đại học công bố. Ảnh: Mạnh Tùng.
Nữ sinh tên Lan cho biết dự định nộp đơn xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) ngành Kinh tế học. Trong cuốn sách này, mã ngành Lan chọn được in là: Tên ngành: Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý công) - Mã ngành: 52310101
Tuy nhiên, trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và cổng tuyển sinh của Đại học Kinh tế - Luật, mã của ngành trên là 52310101_401, ngành Kinh tế và Quản lý công là 52310101_403.
"Em rất hoang mang vì không biết phải viết mã ngành theo tài liệu nào cho đúng", nữ sinh nói.
Một số học sinh lớp 12 khác cũng phát hiện sai sót tương tự ở trang in thông tin trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM.
Nhóm ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính có mã là 106 thì trong tài liệu trên, mã ngành Khoa học máy tính là 52480101, Kỹ thuật máy tính 52520214.
Một số nhóm ngành gồm nhiều ngành như Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện tử - Truyền thông, Điều khiển và tự động hóa… đều bị in sai mã ngành xét tuyển do trường công bố. 
Bà Nguyễn Hải Trường An (quyền giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Đại học Kinh tế - Luật) khẳng định những thông tin phản ánh từ học sinh là đúng. Thông tin mã ngành trong cuốn sách đã sai so với thông tin công bố chính thức của trường.
Trường công bố mã ngành Kinh tế đối ngoại 52310106_402, Kinh tế đối ngoại chất lượng cao 52310106_402C thì hai mã ngành tương ứng được in trong sách là 52310106 và 52310106_CLC. Tương tự, các mã ngành tuyển sinh của các ngành khác được in trong sách này đều có sự nhầm lẫn.
Bà An cho biết thêm, từ nhiều kênh thông tin tuyển sinh của trường, hàng chục thí sinh cũng cho biết mã ngành trên một số cẩm nang tuyển sinh được phát hành khác so với thông tin do trường công bố. "Chúng tôi không cung cấp chính thức thông tin tuyển sinh năm nay cho đơn vị xuất bản nêu trên", bà An khẳng định.
thi-sinh-tp-hcm-hoang-mang-vi-ma-nganh-tren-cuon-cm-nang-1
Thông tin tên ngành, mã ngành trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM được in trên cuốn cẩm nang. Ảnh: Mạnh Tùng
thi-sinh-tp-hcm-hoang-mang-vi-ma-nganh-tren-cuon-cm-nang-2
Thông tin tên ngành, nhóm ngành và mã ngành, mã nhóm ngành chính thức được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa. Ảnh: Mạnh Tùng
Tương tự, TS Lê Chí Thông (Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM) cho biết, toàn bộ mã ngành của trường in trong tài liệu trên là không chính xác. Trường xét tuyển theo nhóm ngành, việc phân ngành sẽ thực hiện vào năm 2. Do đó, sẽ có nhiều ngành trong một nhóm ngành và thí sinh chỉ cần ghi tên một ngành nếu có nhiều tên ngành trong nhóm.
"Chúng tôi khuyến cáo thí sinh chỉ xem mã ngành xét tuyển trên trang tuyển sinh của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục", ông Thông cho hay.
Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Tiến Đạt, Sở đã triển khai đến các trường hướng dẫn học sinh 12 đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo thông tin chính thức từ cổng thông tin của các trường và Bộ Giáo dục. Các thông tin tuyển sinh trong các cẩm nang được phát hành chỉ mang tính tham khảo.
Chiều cùng ngày, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp nhận phản ánh của học sinh, đang kiểm tra sự việc.
Trước đó, Bộ Giáo dục cho biết, qua vài ngày thực hiện đăng ký dự thi bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở một số địa phương, có những thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển.
Nguyên nhân là do họ sử dụng các tài liệu, nguồn thông tin hướng dẫn thi và tuyển sinh không chính thống; dựa vào tài liệu của những năm trước, chưa cập nhật.
Bộ khuyến cáo, thí sinh cần tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh của trường đã chọn, đăng ký trong đề án tuyển sinh đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ (thituyensinh.vn).
Gần một triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia từ ngày 1/4. Nếu như 3 năm trước thí sinh phải thi THPT quốc gia, biết điểm thì mới làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào cao đẳng, đại học thì năm nay việc đăng ký xét tuyển thực hiện đồng thời với đăng ký dự thi.
Tại TP HCM, học sinh lớp 12 đang ở giai đoạn tìm hiểu thông tin, cân nhắc lựa chọn trường đại học, cao đẳng để xét tuyển. Số hồ sơ các trường nhận được chưa đáng kể.
Mạnh Tùng

Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại!

Nhật Chung; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 05/04/2017

Thoạt nhìn qua, chắc hẳn sẽ không ai nghĩ đây là Nhà Thiếu nhi Thành phố mà là một trung tâm thương mại nào đó. Với tông màu trắng muốt đẹp mắt và cực kì long lanh, đây hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn.

Sống ảo luôn là một nhu cầu chính đáng của giới trẻ. Tuy nhiên thời gian gần đây Sài Gòn ngày càng thưa thớt những địa điểm để các bạn trẻ có thể đến thoả sức tạo dáng. Phần vì những nơi cũ thì ai cũng đã chụp hết rồi, còn những nơi mới mở thì lại na ná nhau, không sáng tạo, không điểm nhấn.
Chính vì sự thiếu hụt trầm trọng về background như vậy nên chỉ khi mới vừa thành hình thành hài, Nhà Thiếu nhi Thành phố đã được rất nhiều bạn trẻ để mắt đến. Nhìn từ xa, toà nhà này đẹp không thua kém gì những trung tâm thương mại, những khu liên hợp hoành tráng mà chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp ở Singapore hay Thái Lan. Thậm chí nếu không nói ra, chắc hẳn nhiều người sẽ còn chuẩn bị tinh thần đến đây để... mua sắm mất!
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 1.
Phác thảo của Nhà thiếu nhi TP.HCM
Tuy nhiên đến lúc tìm hiểu thì mới biết, đây chính là Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh - nơi sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và học tập của các em thiếu nhi lẫn các bạn trẻ thanh thiếu niên. Công trình này toạ lạc tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Quý Đôn (quận 3) - một trong những góc đường nổi bật và có vị trí đẹp nhất ở Sài Gòn hiện nay.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 2.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 3.
Nhà Thiếu nhi TP.HCM từ ngoài nhìn vào.
Với thiết kế độc đáo bao gồm nhiều thanh chắn ngang bao bọc toàn bộ cấu trúc toà nhà cùng những bệ đỡ vững chắc, công trình này nổi bật đến mức ai chạy xe ngang qua cũng không thể ngó lơ.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 4.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 5.
Xung quanh công trình là nhiều mảng xanh.
Bên cạnh việc sử dụng tông màu trắng cho toàn bộ công trình thì Nhà Thiếu nhi TP.HCM còn được điểm xuyết bằng nhiều mảng xanh khác nhau.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 6.
Đường vào bãi gửi xe.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 7.
Từ dàn cây to được trồng ở khu vực bên ngoài, cho đến những loại dây leo thả rũ xuống ở khu vực cầu thang và cả những chậu cây nhỏ được đặt khắp từ trong ra ngoài - tất cả đều tạo nên một không khí dễ chịu, thoải mái cho không gian ở đây.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 8.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 9.
Dãy hành lang và cầu thang nhỏ cũng rất lung linh, đủ chuẩn để trở thành góc sống ảo tiềm năng.
Toà nhà chính có tổng cộng 5 tầng. Bên trong là văn phòng và các phòng chức năng phục vụ cho quá trình giảng dạy văn - thể - mỹ như phòng tập Judo - Akido, phòng nghiên cứu thiên văn, phòng âm nhạc, phòng dạy mỹ thuật, phòng chiếu phim...
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 10.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 11.
Cụ thể, ở đây có 14 phòng chức năng, 23 phòng năng khiếu. Còn ở khu vực phía ngoài là khuôn viên thoáng đãng và có cả sân bóng rổ để các bạn trẻ trổ tài thể thao.
Đặc biệt hơn ở tầng thượng của công trình là một không gian cực kì rộng rãi với rất nhiều cây xanh dịu mắt. Vào những buổi chiều trời mát mà lên đây ngồi hóng gió hay cùng bạn bè trò chuyện thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn! À, và tất nhiên là cực kì phù hợp để làm background cho bạn tha hồ chụp ảnh nữa đấy! Nếu không ngại cái nắng và lên đây vào khoảng 2-3h chiều, bảo đảm bạn sẽ có được album sống ảo với những vạt nắng nhỏ nghiêng nghiêng trông cực nghệ ở nơi đây!  
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 12.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 13.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 14.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 15.
Nằm ở vị trí đắc địa, lại có nhiều hoạt động thú vị và quan trọng nhất là đẹp long lanh không thua kém gì những công trình vẫn thường thấy ở nước ngoài, Nhà Thiếu nhi TP.HCM hứa hẹn sẽ trở thành điểm ghé chân quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn trong thời gian sắp tới!
Cùng xem thêm hình ảnh của một số bạn trẻ đã nhanh chân đến tham quan và check-in tại địa điểm này:
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 16.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 17.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 18.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 19.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 20.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 21.
Thiên đường sống ảo mới của giới trẻ Sài Gòn: Nhà Thiếu nhi Thành phố siêu đẹp, siêu hiện đại! - Ảnh 22.

Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ bị đánh dã man, nghi cắt tai

Thứ Ba, ngày 04/04/2017 16:00 PM (GMT+7)
Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã chính thức thông tin liên quan đến vụ cô gái bị nhóm giang hồ lao vào quán đánh đập dã man, nghi cắt tai.
Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ bị đánh dã man, nghi cắt tai - 1
Công an triệu tập 14 đối tượng có liên quan đến vụ truy sát thiếu nữ trong quán trà sữa
Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng trong quán trà sữa ở hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình), cơ quan Công an quận Tân Bình cho biết, đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, trong đó đã xác định được nguyên nhân.
Công an xác định người bị thương nặng là Nguyễn Thị Ngọc Trúc (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Còn người chỉ huy nhóm gần 20 thanh niên truy sát Trúc trong quán trà sữa là Phan Thị Cẩm Hằng (18 tuổi, ngụ Tân Bình).
Theo cơ quan công an, cách đây khoảng 4 tháng, Mai Đình Long (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị Công an quận Bình Tân bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Khi bị bắt, Long có nhờ Nguyễn Hoàng Tuấn (tự “Năm heo”, 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mang chiếc xe Suzuki Hayate về giao cho gia đình Long. Tuy nhiên, sau đó Tuấn lấy chiếc xe trên sử dụng mà không giao cho gia đình Long.
Long ra tù vì được xử án treo nên đến gặp Tuấn để lấy lại xe và phát hiện phương tiện này bị hư nên mang đi sửa hết 1,2 triệu đồng.
Cho rằng Tuấn sử dụng gây hư xe nên Long bắt Tuấn phải bồi thường 700 ngàn đồng. Do Tuấn không có tiền trả nên Long đã nhờ Tạ Ngọc Phi Phụng (17 tuổi, bạn trai của Trúc) đòi giúp.
Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ bị đánh dã man, nghi cắt tai - 2
Trúc với chi chít với thương trên người
Tối 30.3, Phụng kéo nhóm đi đòi tiền giúp Long thì gặp Phan Phi Hùng (16 tuổi, em trai Hằng) chở Tuấn về nhà bà ngoại của Hùng nằm trên đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) nên đuổi theo tới nhà để đánh. Được bà ngoại của Hùng chạy ra can ngăn nên nhóm Phụng bỏ đi.
Do em trai không có liên quan gì đến vụ việc nhưng bị nhóm Long, Phụng đánh nên Hằng rủ nhóm bạn tìm đến nhà Phụng hỏi cho ra chuyện. Tại đây, hai bên hòa giải và Phụng cho biết không có đánh Hùng.
Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngọc Trúc (bạn gái của Phụng) có những lời lẽ được cho là xúc phạm đến bà ngoại và dì của Hằng nên Hằng dùng tay tát vào mặt Trúc một cái trước khi bỏ về.
Khi nhóm Hằng trên đường về nhà thì nghe tin nhóm của Trúc (khoảng 10 người) sang nhà bà ngoại của Hằng gây rối. Lúc này, Hằng huy động nhóm bạn gần 20 người kéo đến quán trà sữa của gia đình Trúc nằm trên đường Ni Sư Huỳnh Liên để hỏi chuyện. Đến quán nói chuyện được 5 phút thì hai bên xảy ra xô xát. Do bị đánh hội đồng nên Hằng nhặt miếng vỡ thủy tinh quơ lại trúng Trúc. Các thanh niên còn lại cũng dùng ghế gỗ, ly tách lao vào nhau ẩu đả loạn xạ.
Hậu quả của vụ ẩu đả là Trúc bị rách vành tai phải, tổn thương giác mạc mắt phải, một số vết thương nông ở ngực, chân. Người chị của Trúc và 1 người bạn cũng bị thương.
Tại trụ sở công an, Hằng khai chỉ nhớ rõ dùng mảnh thủy tinh rạch trúng 2 hoặc 3 nhát vào mặt của Trúc.
Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
Đang bán trà sữa, cô gái bị giang hồ lao vào cắt tai
Hàng chục thanh thiếu niên cầm nhiều hung khí lao vào quán trà sữa ở Sài Gòn truy sát thiếu nữ khiến nhiều người tháo...
Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Khách Trung Quốc tăng mạnh, khách Châu Âu suy thoái

(Dân trí) - Theo thống kê mới nhất từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 2 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 330.000 lượt, tăng hơn 175% so với cùng kỳ năm ngoái.


Du khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng mạnh nhưng dòng khách Châu Âu đang suy thoái - Ảnh: Viết Hảo
Du khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng mạnh nhưng dòng khách Châu Âu đang suy thoái - Ảnh: Viết Hảo
Trong dòng khách quốc tế đến Khánh Hòa thì khách Trung Quốc đang đứng đầu, đạt hơn 194.000 lượt, tăng gần 260%. Theo sau đó là khách Nga, với hơn 80.800 lượt, tăng hơn 230%. Mặc dù khách Trung Quốc tăng đột biến nhưng dòng khách Châu Âu, Úc, Mỹ… lại đang suy thoái.
Được biết, khi dòng khách Trung Quốc đến phố biển tăng mạnh đã nảy sinh tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay, lao động người Việt Nam ở Trung Quốc đang có xu hướng về nước để tìm việc làm, đặc biệt là xin làm trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên.
Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch tỉnh này đang thiếu trầm trọng lao động du lịch chất lượng cao. Sở này cho hay, có hơn 92% lao động khi tuyển dụng không đạt yêu cầu về ngoại ngữ; hơn 84% số lao động phải tổ chức đào tạo lại mới có thể sử dụng…
Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 600 cơ sở lưu trú, với khoảng 24.000 phòng khách sạn. Trong đó, nhóm khách sạn 3-5 sao có 84 cơ sở với gần 13.300 phòng. Địa phương này cũng có gần 230 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó 160 công ty lữ hành nội địa, 48 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 12 chi nhánh, 7 văn phòng đại diện…
Viết Hảo

Những điều kiêng kị trong bài trí nội thất đối với phụ nữ có thai

15:11 | 04/04/2017
(Lichngaytot.com) Gia đình có em bé là chuyện vui mừng. Nhưng khi bài trí nội thất, cần chú ý những gì khi phụ nữ có thai trong nhà? Có nên chuyển chỗ ở hay không?
Phụ nữ có thai trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều phải chú ý, không chỉ những chuyện liên quan đến sức khỏe bản thân thai phụ mà ngay cả môi trường sống cũng phải đặc biệt để tâm. Bởi lẽ môi trường có tốt thì sức khỏe và tâm trạng con người mới tốt, điều này cực kì quan trọng với phụ nữ có thai, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trưởng thành của em bé sau này.

Vậy nhà có thai phụ nên chú ý những điểm gì khi bài trí nội thất? Hy vọng nội dung dưới đây sẽ giúp bạn phần nào sáng tỏ vấn đề này.


Nhung dieu kieng ki trong bai tri noi that doi voi phu nu co thai hinh anh

Thay đổi phòng ngủ hay chuyển nhà


Chúng ta đều biết nhà cửa có trường khí nhất định, con người cũng vậy. Khi ta sống suốt thời gian dài ở một nơi nào đó, trường khí của căn nhà và con người cũng sẽ hài hòa với nhau. Nếu chuyển đến sống ở một nơi khác, trường khí bản thân chúng ta và căn nhà sẽ mất một thời gian để thích ứng với nhau.
Nếu trường khí của hai bên không hợp nhau, vậy thì thực sự là chuyện lớn. Bởi khi đó, rất có thể sức khỏe của người sống trong nhà sẽ bị ảnh hưởng, công việc không thuận lợi, tài vận cực kém hay vợ chồng con cái lục đục, mâu thuẫn triền miên.
Đối với phụ nữ có thai, nếu chuyển đến sống ở nơi khác hoặc một căn phòng khác mà trường khí không thích hợp thì người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là thai nhi. Có thể xảy ra những chuyện không mong muốn như động thai hay thậm chí là sảy thai.
Theo phong thủy, đây là điều cấm kị bởi liên quan trực tiếp đến thai thần. Tương truyền, chỉ cần tùy tiện động thổ ở nơi thai phụ đang sinh sống cũng sẽ gây kinh động thai thần. Bản thân thai thần có thể thay đổi vị trí nhờ vào nguyệt lệnh, song tuyệt đối kiêng kị con người di chuyển. Điều này cũng tương tự như thai nhi có thể tự do di chuyển trong bụng mẹ, song nếu con người tác động vào bụng thai phụ như mát-xa không đúng cách cũng sẽ gây cản trở đến sự phát triển bình thường của thai nhi.
Ngoài ra, nếu di chuyển, thay đổi chỗ ở chắc chắn không thể động tay động chân, tốn sức lực. Đây là điều cực kì không tốt với thai phụ, bởi trong quá trình làm việc như vậy rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa, khi chuyển đến môi trường mới, phong thủy nơi đó có thích hợp cho thai phụ và thai nhi không vẫn còn là một ẩn số. Vì thế, nếu gia đình bạn có người đang mang thai thì trong thời gian thai kì, nên tránh chuyển nhà hay chuyển phòng ở của thai phụ.
Thêm nữa, khi bài trí nội thất, không nên bày những vật trang trí như kiếm, súng, chuông gió hay những vật phong thủy mang ý cát tường như tì hưu, sư tử hay hổ, gấu, voi… những thứ này không tốt cho sự hình thành và phát triển của thai nhi. Nếu nhà bạn có sẵn, nên cất đi cho đến hết thai kì.

Nhà bị khuyết góc
 

Nhà bị khuyết góc cũng giống như cơ thể con người bị khuyết thiếu các cơ quan. Theo phong thủy, nhà bị khuyết góc ở phương vị nào thì những thứ tương ứng với nó cũng sẽ xảy ra vấn đề, nếu nhà có thai phụ thì đương nhiên sẽ không có lợi cho thai nhi.
Tuy nhiên, không phải tất cả các góc đều có hại cho đứa trẻ, chỉ những góc tương ứng mới có ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Dựa vào kinh nghiệm, người ta đã tổng kết ra quy luật sau đây.
Nếu bạn đang mang thai con đầu lòng, em bé là con trai thì đừng để hướng chính Đông bị khuyết góc, nếu em bé là con gái thì nên chú ý ở hướng Đông Nam. Nếu bạn vẫn chưa biết giới tính thai nhi, vậy thì hãy tránh để 2 góc này trong nhà bị khuyết.
Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, nếu góc phía Tây trong nhà bị khuyết, đứa trẻ sinh ra dễ bị dị tật hở hàm ếch, còn khuyết góc ở hướng chính Bắc dễ gây sảy thai, thậm chí dẫn đến vô sinh. Nhà bị khuyết góc phía Tây Nam không có lợi cho sinh sản.


Nhung dieu kieng ki trong bai tri noi that doi voi phu nu co thai hinh anh

Vị trí giường ngủ phạm phong thủy
 

Khi bài trí nội thất trong phòng ngủ, vị trí đặt giường là nơi cực kì quan trọng. Trong phong thủy phòng ngủ, nếu giường đặt ở vị trí phạm “Môn xung sát” hay nằm dưới xà nhà đều là cấm kị, chắc chắn sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và con.
Nơi đặt giường ngủ tốt nhất nên căn cứ vào bản mệnh của thai phụ. Ví dụ, người mệnh Hỏa nên đặt giường ở hướng Tây Nam, bởi hướng đó vượng khí cát lành, có thể tác động tốt cho sự phát triển của em bé, cũng giúp mẹ sức khỏe dồi dào.
Đầu giường nên dựa vào tường, tránh để trống, tốt nhất quay về hướng cát. Nếu gầm giường trống cũng tuyệt đối không nên nhét đồ đạc bừa bãi, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của không khí.
Hy Vũ

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng gần gấp đôi ở Vĩnh Long


Theo Phó giám đốc Công an Vĩnh Long, từ năm 2014 đến nay, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng nghiêm trọng.


Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng nghiêm trọng Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trăn trở về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng phức tạp, nghiêm trọng trong thời gian gần đây.
Chiều 4/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo khi thời gian gần đây có nhiều vụ xâm hại tình dục (XHTD) xảy ra trên địa bàn.
Theo Công an Vĩnh Long, năm 2016, tỉnh này xảy ra 30 vụ XHTD (tăng 13 vụ, so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, hiếp dâm trẻ em 7 vụ, giao cấu trẻ em 19 vụ, dâm ô trẻ em 4 vụ.
Toi pham xam hai tinh duc tre em tang gan gap doi o Vinh Long hinh anh 1
Nghi phạm nhiều lần hiếp dâm, khiến bé gái 10 tuổi ở Bình Tân có thai. Ảnh C.A.
Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Vĩnh Long xảy ra 9 vụ XHTD trẻ em. Một số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi man rợ, dã man như hiếp xong rồi giết. Đáng báo động hơn, có vụ nạn nhân bị chính người thân của mình (ông nội, cha ruột) xâm hại nhiều lần.
"Điều đó cho thấy đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân", trung tá Phạm Thanh Liêm, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.
Theo Công an Vĩnh Long, gần đây có trường hợp bé 10 tuổi bị hiếp và giết xảy ra tại huyện Trà Ôn; bé 10 tuổi ở Bình Tân bị hàng xóm xâm hại dẫn đến có thai.
"Từ năm 2014 đến nay, tội phạm XHTD trẻ em diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng nghiêm trọng", đại tá Phạm Văn Ngân,  Phó giám đốc Công an Vĩnh Long, nói.
Toi pham xam hai tinh duc tre em tang gan gap doi o Vinh Long hinh anh 2
Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nói về các vụ XHTD trẻ em xảy ra thời gian gần đây. Ảnh Minh Anh. 
Ông Ngân cho biết nhiều nạn nhân bị uy hiếp, đe dọa nên không dám nói với gia đình, dẫn đến bị xâm hại nhiều lần trong thời gian dài. Có nhiều trường hợp gia đình vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên không tố giác kịp thời.
Thời gian qua, Công an Vĩnh Long đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tội phạm XHTD trẻ em. Tình trạng này cơ bản được kéo giảm, nhưng sau đó diễn biến gia tăng trở lại và ngày càng phức tạp hơn.
Sự phát triển nhanh, mạnh của mạng Internet, Facebook, mạng xã hội, các trang web có nội dung không lành mạnh, mang tính chất khiêu dâm gây ảnh hưởng đến tội phạm. Trẻ kết bạn qua mạng xã hội, trẻ yêu sớm, tụ tập bạn bè karaoke, nhậu nhẹt dẫn đến bị xâm hại.
Trẻ chưa được định hướng giáo dục của gia đình về giới tính, tình dục, tình yêu, kiến thức pháp luật hạn chế. Nhiều vụ việc, nghi phạm phạm tội XHTD chưa hiểu được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trẻ em có khả năng tự vệ kém, khi bị xâm hại không có khả năng chống cự… là những nguyên nhân khiến tội phạm XHTD gia tăng.
"Thực tế cho thấy nhiều nạn nhân nữ tự nguyện thông qua mạng xã hội làm quen, rồi hẹn nhau gặp gỡ thuê nhà trọ quan hệ tình dục. Có trường hợp cơ quan điều tra bắt về thì nghi phạm cự lại là do bạn gái tự nguyện", đại tá Ngân nói.
Dẫn chứng cho điều vừa nói, ông Ngân đưa ra trường hợp Phạm Văn Lên (18 tuổi, nam sinh lớp 12, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) gây ra vụ giết người, hiếp dâm bé gái 10 tuổi (học lớp 4). Khi bị cảnh sát bắt giữ, Lên vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình.
Toi pham xam hai tinh duc tre em tang gan gap doi o Vinh Long hinh anh 3
Khi bị bắt về hành vi giết người, hiếp dâm bé gái 10 tuổi, nam sinh này vẫn hối thúc cán bộ điều tra làm cho nhanh để Lên kịp đi học. Ảnh C.A. 
"Cán bộ điều tra làm việc, lấy lời khai thì thanh niên này còn hối thúc các chú làm cho mau để cháu về nhà đi học. Điều đó cho thấy, nhận thức pháp luật của một số thanh thiếu niên hiện nay còn rất hạn chế", đại tá Ngân nói.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp, tuyên truyền. Đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới.
"Về lâu về dài, đây là vấn đề cần phải huy động các lực lượng của xã hội tham gia cùng với công an có giải pháp phòng ngừa, kéo giảm loại tội phạm này", lãnh đạo Công an Vĩnh Long chia sẻ.

Nghiên cứu áp dụng 'thiến hoá học' với tội xâm hại tình dục trẻ em

Trước đề nghị “thiến hoá học” với tội xâm hại tình dục trẻ em, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị phải nghiên cứu kỹ phương án này, nếu đủ sức răn đe cũng nên thực hiện.
Minh Anh

“Đo” lại uy tín của đại biểu Quốc hội Võ Kim Cự sau đề xuất cách chức

Dân trí Nói về thông tin đề xuất cách chức ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm, nếu là ông Cự, trong trường hợp này, ông sẽ từ chức. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương thì nhận định, khi những sai phạm trong vụ việc Formosa đã được làm rõ, đề xuất kỷ luật cá nhân là quy trình bình thường…
 >> Đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự
 >> Vụ Formosa: Vi phạm của ông Võ Kim Cự, Nguyễn Minh Quang là nghiêm trọng

Bên lề Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng nay, 4/4, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận định, việc đề xuất cách chức ông Võ Kim Cự là việc bình thường vì khi đã xác định cụ thể vi phạm, xét một cán bộ không còn đủ tư cách để giữ cương vị công tác thì chiếu theo các quy định để xử lý.
Theo ông Nhưỡng, việc này cũng hợp với ý kiến dư luận đòi hỏi các cơ quan Đảng trong thời gian qua.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bên hành lang hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bên hành lang hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.
“Đây cũng là việc bình thường, đừng nghĩ khó khăn hoặc phức tạp. Chúng ta cũng phải có thói quen chấp nhận vấn đề này. Bản thân những người trong cuộc cũng phải có thói quen chấp nhận vấn đề này. Thủ tướng cũng đã nói về văn hoá từ chức. Nếu là tôi, tôi sẽ từ chức chứ không đợi đến lúc xử lý kỷ luật, còn cơ quan có xử lý kỷ luật tôi là chuyện khác, chứ tôi không ngồi trong một thời gian dài được đâu, tôi không chịu được. Về mặt cá nhân tôi không chấp nhận được” – ông Nhưỡng nói.
Vấn đề xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với ông Cự sau kết luận về trách nhiệm của UB Kiểm tra Trung ương, rồi đề xuất cách chức của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Trung ương vừa qua, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc này sẽ thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội.
“Nếu thấy một đại biểu không còn đảm bảo các tiêu chuẩn quy định với người đại diện của nhân dân, các cơ quan của Quốc hội sẽ xem xét. Theo cá nhân tôi, lẽ ra các cơ quan không nên đưa ông Cự vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khi xung quanh một cá nhân đang có nhiều bức xúc như vậy. Nếu là ông Cự, tôi cũng không tham gia Quốc hội” – ông Nhưỡng trao đổi.
Để đánh giá tư cách đại biểu Quốc hội trong trường hợp này, ông Nhưỡng phân tích, theo quy định, đại biểu không còn uy tín được đo lường bằng nhiều thước đo khác nhau. Ví dụ, từ khía cạnh công tác cán bộ, có thể là các cơ quan Đảng thấy rằng nếu tiếp tục sử dụng con người này thì không có lợi cho Đảng, Nhà nước còn về phía dư luận, người dân nêu ý kiến cho rằng người đó không còn xứng đáng đại diện cho mình.
“Khi nào có sự khớp nối giữa ý Đảng và lòng dân thì chúng ta không ngần ngại trong việc ra quyết định. Ngoài ra còn những thước đo vô hình như đối với Đảng viên, với một người giữ cương vị cao, vị trí công tác hết sức nhạy cảm, nếu tự lượng thấy bản thân mình không còn đủ điều kiện gánh vác trách nhiệm thì cũng có thể lựa chọn ứng xử cho đúng, không tham quyền cố vị. Một người có khuyết điểm, nếu từ chức chắc sẽ được ghi nhận, tôn trọng hơn là cố tiếp tục” – đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận xét.
Ông Nhưỡng chốt lại: “Việc từ chức, theo ông Nhưỡng, có thể thậm chí chỉ dựa vào tiêu chí về “tình cảm”. Việc xin từ nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội cũng có thể tự thực hiện. Đã gọi là “từ chức” thì không cần phải quy định ràng buộc gì vì bản thân việc đó đã là văn hóa”.
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương thì cho rằng, tinh thần xử lý, truy trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan tới sự cố Formosa xuất phát từ chỉ đạo của Thủ tướng và trong tất cả báo cáo của Chính phủ về Formosa cũng đề cập vấn đề này.
Thường bản thân cán bộ công chức, lãnh đạo không ai muốn mình sai lầm, phải nhận khuyết điểm. Nếu cơ quan thanh, kiểm tra đã chỉ rõ sai phạm của ông Võ Kim Cự trong việc để xảy ra sự cố Formosa thì việc Đảng uỷ doanh nghiệp khối Trung ương bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật với ông Cự là bình thường.
“Đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự là việc làm trước hết để quy trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đã trực tiếp để xảy ra sai phạm liên quan đến Formosa”, ông Phương nói và nhấn mạnh, đây là việc làm để ổn định lòng dân.
“Người dân sẽ thấy thoả đáng nếu nhà nước nghiêm khắc trong việc xử lý những tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm của Formosa”, Phó trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.
Ngoài ra, việc xử lý cán bộ có trách nhiệm sẽ củng cố niềm tin của tổ chức Đảng với Chính phủ trong quá trình quản lý hành chính, đặc biệt khi vấn đề môi trường đang nổi cộm không chỉ tại Hà Tĩnh, mà ở nhiều địa phương khác.
Về quy trình xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với ông Võ Kim Cự, ông Phương cho hay, Quốc hội chỉ xem xét dựa trên đề xuất, kiến nghị từ tổ chức hiệp thương, mặt trận tại địa phương, cụ thể là tỉnh Hà Tĩnh.
P.Thảo

TPHCM: Nhóm người bí ẩn cắt trụi hàng cây ở đường Trường Sơn

Thứ Ba, ngày 04/04/2017 07:18 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thời sự
Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ một số người tự động cắt tỉa cành 17 cây xanh trên đường Trường Sơn, đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 3-4, công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết có tiếp nhận vụ một số người tự động cắt tỉa cành cây xanh trên đường Trường Sơn, đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất và đang phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh khu vực làm rõ nguyên nhân.
TPHCM: Nhóm người bí ẩn cắt trụi hàng cây ở đường Trường Sơn - 1
Một số cây bị chặt cành chỉ còn thân cây. Ảnh ND
Cụ thể vào rạng sáng 2-4, tổ bảo vệ tuyến đường Trường Sơn đi tuần tra phát hiện một nhóm người (khoảng 6-7 người) đang tổ chức dùng cưa máy cắt tỉa cành cây xanh trồng giữa đường Trường Sơn (đoạn từ đối diện đường Cửu Long kéo dài đến đường tránh Hậu Giang). Tại đây có 17 cây xanh (cây phượng và điệp) bị cắt tỉa cành lá. Thấy có biểu hiện bất thường, lực lượng bảo vệ yêu cầu dừng lại việc cưa cắt cây và liên hệ đơn vị quản lý là Công ty TNHH Môi Trường Xanh.
TPHCM: Nhóm người bí ẩn cắt trụi hàng cây ở đường Trường Sơn - 2
Nhóm người đang cắt cành thì bảo vệ phát hiện nên bỏ chạy. Ảnh ND
Lập tức, nhóm người cắt tỉa lên xe máy bỏ chạy, bảo vệ và nhân viên Công Ty Môi Trường Xanh chỉ giữ lại được một chiếc xe tải biển số 54V-40... nghi vấn có liên quan đang đậu cách hiện trường chừng 100 mét rồi báo sự việc cho công an phường 2, quận Tân Bình.
Khi về trụ sở công an phường làm việc, tài xế xe tải trình bày chỉ nhận chở thuê do nhận được cú điện thoại của người đàn ông xưng tên là Đạt gọi đến đường Trường Sơn dọn chở cây xanh tới bãi rác trung chuyển với giá 700.000đồng/chuyến. Tài xế cũng không rõ nhóm người này là ai, việc chặt hạ cây xanh nhằm mục đích gì khi xe vừa tới hiện trường thì đã bị công an phường tạm giữ.
TPHCM: Nhóm người bí ẩn cắt trụi hàng cây ở đường Trường Sơn - 3
Biên bản của công an phường 2, quận Tân Bình xác nhận sự việc cắt chui cây xanh trên đường Trường Sơn
Công an tạm giữ giấy tờ xe tải và lập biên bản sự việc để chuyển giao Công ty TNHH Môi Trường Xanh xử lý.
Theo thiếu tá Lê Tất Hưng, Phó trưởng công an phường 2, quận Tân Bình thì xe tải chỉ được thuê chở không rõ sự việc, nhóm người tự ý cưa cắt cây đã “biến mất”, số điện thoại của ông Đạt không liên lạc được.
Theo An Danh (Pháp Luật TPHCM)

Bất ngờ trước mức lương Trường Giang trả cho nhân viên... liệu đây là nguyên nhân khách chê phục vụ kém?

Thứ ba, 04/04/2017 09:49
Mới đây, nhân viên làm việc ở quán Trường Giang đã tiết lộ số tiền anh nhận được một tháng.
Ngoài đi diễn, Trường Giang còn mở quán cơm quê. Nhưng ngay từ những ngày đầu, quán Trường Giang đã vướng không ít lùm xùm về giá cả món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên.
Mới đây, một nhân viên của quán cũng vô tình tiết lộ mức lương mình nhận được khi làm việc tại đây. Theo nam nhân viên này chia sẻ thì anh chàng làm việc theo ca, mỗi ngày 8 tiếng, từ 14 giờ đến 22 giờ và nhận được 3 triệu đồng 1 tháng. Vậy 3 triệu đồng chính là số tiền mà danh hài trả cho nhân viên chính thức của mình.
sao việt, trường giang, trường giang trả lương cho nhân viên, trường giang mở quán cơm, trường giang và nhã phương

Mức lương Trường Giang trả cho nhân viên



Video Trường Giang để mặt như "đưa đám" khi lên truyền hình

Click để xem thêm: Bị chê đồng loạt, quán cơm của Trường Giang đã có động thái mới

Thanh Tú (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)

Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương

Đình Đình, Theo Thời Đại 12:17 04/04/2017

Ngày 4/4 (giờ địa phương), Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy 1 xác động vật và 48 di vật của các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol - tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất Hàn Quốc xảy ra cách đây 3 năm.

Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 1.
Ngày 3/4, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã cử hơn 80 nhân viên tham gia vào quá trình dọn dẹp và tìm kiếm thi thể những nạn nhân vẫn đang mất tích trong vụ chìm phà Sewol cách đây 3 năm.
Các nhân viên đã tìm thấy 48 di vật của người đã khuất bên trong chiếc phà, bao gồm: hộ chiếu, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, điện thoại di động, áo len, cà vạt, đồ mỹ phẩm... cùng 1 xác động vật.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 2.
Trong đó, ngoại trừ các vật dụng của thuyền trưởng Lee Joon Seok, những thứ khác đều đính đầy bùn đất nên không thể nhận định được chúng thuộc sở hữu của ai. Những di vật này sẽ được sấy khô và làm sạch để tiến hành xác minh thân chủ.
Chiều 31/3, phà Sewol đã cập bến cuối cùng ở Mokpo, Tây Nam Hàn Quốc, 1.080 ngày sau khi chìm ở vùng biển đảo Jindo. 
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 3.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 4.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 5.
Các nhân viên gấp rút dọn dẹp con phà và tìm kiếm thi thể những nạn nhân vẫn đang mất tích.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 6.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 7.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 8.
Việc tìm thấy thi thể là niềm mong mỏi lớn nhất của người thân nạn nhân trong suốt 3 năm qua.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 9.
Những di vật được tìm thấy trong xác phà Sewol sau 3 năm chìm dưới đáy đại dương - Ảnh 10.
Di vật của người đã khuất sẽ được sấy khô và làm sạch để xác minh thân chủ.

Thượng đỉnh Mỹ-Trung khó có điểm chung






(PL)- Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ khó có điểm chung khi có quá nhiều bất đồng, quá hiếm lĩnh vực có thể tìm được tiếng nói chung.
Cuộc gặp tới đây giữa Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ không chỉ sẽ “rất khó khăn” như lời ông Trump trên Twitter ngày 31-3, mà còn rất khó có cơ hội tìm được điểm chung, theo tạp chí Time. Lý do là hai bên có quá nhiều bất đồng trong khi lại quá hiếm hoi lĩnh vực có thể tìm được tiếng nói chung.
Tiềm ẩn bất đồng
Trước tiên là khác biệt chính sách. Khi tranh cử, ông Trump thường cáo buộc TQ đã vắt kiệt nước Mỹ, chỉ trích nước này thao túng tiền tệ, tạo thương mại bất bình đẳng và thề sẽ áp mức thuế nhập khẩu 45% lên hàng TQ. Sau khi đắc cử, ông Trump nhận điện thoại của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, nói không muốn ràng buộc với chính sách “Một TQ” - nền tảng ngoại giao giữa hai nước gần bốn thập niên qua. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson còn đề nghị Mỹ ngăn TQ tiếp cận các đảo nhân tạo xây dựng trái phép trên biển Đông.
Các cuộc gặp của ông Tập với người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama cũng diễn ra trong nhiều bất đồng chính sách. Như việc TQ không bắt giữ “người thổi còi” Edward Snowden tại Hong Kong, các cáo buộc TQ tấn công mạng; và vấn đề biển Đông. Nhưng vì hai bên vẫn duy trì liên lạc ngoại giao tốt nên các cuộc gặp luôn kết thúc bằng các thỏa thuận chung. Trong cuộc gặp lần này, theo GS Nick Bisley, chuyên gia về châu Á tại Trường ĐH La Trobe (Úc), hai nhà lãnh đạo có thể ưu tiên một vài chủ đề ít bất đồng để tìm được điểm chung, cụ thể như bài toán hạt nhân Triều Tiên.
Dù thế, hy vọng tìm được điểm chung về vấn đề Triều Tiên cũng không cao. Vẫn còn những bất đồng xoay quanh các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty của TQ hay việc Mỹ triển khai Hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sang Hàn Quốc.
Hơn nữa, bộ sậu ông Trump vẫn còn thiếu nhiều vị trí quan trọng về châu Á, như trợ lý ngoại trưởng về Đông Á, trợ lý bộ trưởng quốc phòng, thứ trưởng quốc phòng. “Ai là chuyên gia về TQ? Ai là chuyên gia về châu Á? Làm sao ông Trump nói chuyện hiệu quả với ông Tập khi không có các trợ thủ này?” - GS Carlyle Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc đặt vấn đề.

Liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) sẽ tìm được điểm chung trong cuộc gặp sắp tới? Ảnh: REUTERS
Vẫn cần có nhau
Một điểm chung là cả hai ông Trump và Tập đều đang có nhiều khó khăn và đang khát khao một chiến thắng. Ông Trump thì vừa hứng đòn đau sau khi Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát hủy buổi biểu quyết dự luật bảo hiểm y tế của ông và biến nó thành giấy vụn. Còn về phần ông Tập Cận Bình, bên cạnh điểm sáng lớn nhất là thắt chặt quan hệ với Philippines, TQ cũng gặp nhiều thách thức ngoại giao ở khu vực trong thời gian qua. Úc tuần trước đã bác bỏ một hiệp ước dẫn độ chung với TQ. Trong khi đó, tình hình eo biển Đài Loan ngày một nóng lên, còn quan hệ với Triều Tiên ít nhiều cũng không còn “cơm lành canh ngọt”.
Chuyên gia Đông Á Scott Harold, thuộc tổ chức RAND Corp (Mỹ) chuyên nghiên cứu và phân tích quốc phòng Mỹ, nhận định rằng “ông Tập đang rơi vào thế khó”. Lo lắng hàng đầu của các quan chức TQ là về vấn đề thương mại. Cải thiện đà tăng trưởng của nền kinh tế đang chững lại là ưu tiên hàng đầu cho chính phủ ông Tập trước khi bước vào đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp đến. Hầu hết thành viên Ban Thường trực Bộ Chính trị TQ sẽ mãn nhiệm vào kỳ đại hội này. Một cuộc chiến tranh thương mại hay bất đồng lớn với Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ khiến Bắc Kinh khó khăn chồng thêm khó khăn.
Có khả năng ông Tập sẽ mang đến Mỹ một số món quà “chào sân” như đầu tư vào các khu công nghiệp đang hoạt động kém hiệu quả của Mỹ, hay một đơn hàng “khủng” với Tập đoàn Boeing. Đổi lại, ông Tập có thể sẽ yêu cầu phía Mỹ ra một thông cáo hay tuyên bố tái khẳng định cam kết của Mỹ với chính sách “Một TQ”. “Điều khả quan nhất mà chúng ta có thể hy vọng là họ nhận ra được sự thành thật của nhau và phán đoán được người kia đang muốn đạt được điều gì” - GS Thayer nhận xét.
Thị trường chứng khoán thể hiện thái độ e dè khá rõ rệt trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Thị trường chứng khoán châu Á ngày 4-4 hoạt động khá lặng lẽ một phần vì các nhà đầu tư đang ẩn mình hoặc tìm đến các kênh an toàn, chờ kết quả cuộc gặp sắp tới sau lời cảnh báo của ông Trump rằng cuộc gặp sẽ “rất khó khăn”.
Chỉ số MSCI giảm 0,2%. Chỉ số Nikkei của Nhật giảm 1,1%. Các cổ phiếu Úc giảm trung bình 0,3%. Các thị trường TQ, Hong Kong, Đài Loan, Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ. Phiên giao dịch sáng 4-4, các thị trường chứng khoán châu Âu ít biến động lớn, hầu hết giảm nhẹ. Chỉ số có mức biến động tăng cao nhất là chỉ số châu Âu Stoxx 600 cũng chỉ tăng 0,11%.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 3-4 với một màu đỏ, dù một số đã có chút ít hồi phục sau đợt giảm mạnh trong ngày. Theo Reuters, một phần nguyên nhân có thể vì trước đó Tổng thống Trump đề cập khả năng dùng thương mại làm đòn bẩy buộc TQ hợp tác về vấn đề Triều Tiên.
________________________________
“Đừng hy vọng nhiều hơn một cái bắt tay thân thiện trong cuộc gặp Trump-Tập” - John Rutledge, cựu cố vấn Tổng thống George W. Bush, ngày 3-4 cho rằng các cuộc gặp giữa ông Trump với các lãnh đạo nước ngoài chỉ là một dạng trình diễn.
THIÊN ÂN

Xe ôm Đắk Lắk: "Lo con ăn học đã khô túi, tiền đâu xây biệt thự"

Nguyễn Lê |
Xe ôm Đắk Lắk: "Lo con ăn học đã khô túi, tiền đâu xây biệt thự"
Ảnh: Nguyễn Lê

Chạy xe ôm được chục năm mà đến khi 40 tuổi gia đình anh Tài còn dắt díu nhau đi ở trọ, với người đàn ông này một mái ấm nhỏ đủ để "chui ra chui vào" cũng còn đang là một ước mơ xa vời.



Ông Huỳnh Bảo (SN 1948, trú P Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hành nghề xe ôm hơn 20 năm nay cho biết: Cách đây hơn 10 năm mỗi ngày ông chạy xe ôm cũng kiếm được khoảng 150.000 đồng/ngày, cộng với nguồn thu nhập của vợ từ việc bán hàng cũng chỉ vừa đủ lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và nuôi con ăn học.
Tích cóp lắm vợ chồng ông mới xây được căn nhà nhỏ trong hẻm sâu trên mảnh đất ông bà để lại. Còn hai đứa con ông cũng chỉ cho học văn hóa hết lớp 12 rồi đi học nghề chứ cũng chẳng có tiền học lên đại học.
"Thực sự mà nói thời xưa kinh tế khó khăn người ta cũng chẳng có tiền mà đi xe ôm, chỉ khi nào gấp quá hoặc ốm đau bệnh tật gì thì người ta mới gọi xe ôm cho nhanh.
Thời đó phương tiện đi lại còn ít nên người dân thường đi xe ôm nhưng hiện nay các hãng taxi và xe buýt đầu tư nhiều xe khiến lượng khách đi xe ôm cũng giảm nhiều", ông Bảo nói với giọng buồn buồn.
Nói về việc đi chạy xe ôm mà tích góp tiền để xây được ngôi biệt thự 2 tầng như chuyện một quan chức ở địa phương nói những ngày qua, người đàn ông này thảng thốt.
"Có nhịn ăn nhịn mặc làm bao nhiêu cất hết bấy nhiêu cũng chưa chắc được nữa huống chi..." ông Bảo cười cười cho biết.
Xe ôm Đắk Lắk: Lo con ăn học đã khô túi, tiền đâu xây biệt thự - Ảnh 1.
Biệt thự của một quan chức tại Đắk Lắk đang xôn xao dư luận. (Ảnh: Lao động)
Với dáng người khắc khổ, anh Trần Văn Tài (SN 1977, đang ở trọ tại P Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: Năm 1997 anh từ quê Quảng Nam vào đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng.
Thời gian đầu anh đi làm phụ hồ cũng có thu nhập đắp đổi qua ngày, sau đó cũng gặp được người đồng cảm, tâm đầu ý hợp nên duyên vợ chồng.
Sau cuộc sống khó khăn cộng sức khỏe yếu vì vậy anh quyết định chuyển sang hành nghề xe ôm.
Tuy nhiên công việc xe ôm cũng không khá hơn là mấy. Anh phải thường xuyên túc trực ở bến xe đặc biệt những lúc đêm khuya và sáng sớm.
"Khi có những hành khách đến sớm quá hoặc trễ quá, họ ngại làm phiền người thân thì mới đi xe ôm chứ thường ngày cũng rất ít khách đi xe ôm.
Thời buổi kinh tế khá giả nên hầu như ai cũng có phương tiện cá nhân, khách đi đông thì họ đi taxi, còn ít thì họ cũng có người thân đưa đón.
Thu nhập từ một cuốc xe ôm cũng chỉ được vài ba chục ngàn, họa hoằn lắm có người về huyện xa thì may mới được trăm ngàn. Một ngày có được ba, bốn cuốc xe ôm đi ngắn ngắn cũng coi như đắt khách", anh Tài cho biết.
Mùa hè trời ấm đông người ra đường còn đỡ, chứ vào mùa đông thời tiết lạnh cắt da cắt thịt chẳng ai muốn bước ra đường ngoài đường vắng teo, gió lạnh, đứng nơi ngã tư đường một mình cả đêm không được khách nào càng buồn hơn.
Nhưng nghỉ cũng không được vì ban đêm thỉnh thoảng có khách họ thường trả lộ phí cao hơn, nghỉ thì tiếc lại không biết lấy đâu ra chi phí trang trải cho cuộc sống.
Vợ anh làm cả tháng cũng chỉ được hơn 3 triệu, trong khi đó tiền thuê nhà trọ cũng đã hết triệu rưỡi, tiền học phí cho hai đứa con, áo quần, rồi ăn uống hàng ngày chưa kể khi ốm đau bệnh tật.
Ngày nào may mắn có khách còn đỡ, có những ngày ế ẩm nỗi buồn trong anh càng nặng trĩu khi tiền nhà trọ, tiền học phí của con cứ đến tháng lia lịa.
Tích cóp được ít tiền anh mới đổi được cái xe mới, bởi theo anh xe ôm bây giờ phải có xe xịn người ta mới đi, chứ xe cọc cạch khách người ta cũng chê rồi thuê người khác.
Vợ chồng anh cũng ráng dành dụm để mua căn nhà nhỏ nhỏ làm nơi an cư.
"Chứ 40 tuổi đầu rồi mà còn dắt díu nhau đi ở trọ thì kể cũng khổ, nhưng xem ra cái nghề xe ôm với thu nhập ít ỏi thì ước mơ của mình vẫn còn xa vời lắm", anh nói giọng chùng xuống.
Khi nghe PV kể về việc ông Phó ban nội chính tỉnh nhờ chạy xe ôm tích cóp mà xây được biệt thự tiền tỉ, anh Tài nói mấy bữa nay có nghe xôn xao vụ này.
"Nếu mà chạy xe ôm có thể xây được ngôi biệt thự như thế thì tôi chỉ cần xây được căn nhà nho nhỏ đủ cho gia đình ở là tốt rồi", anh Tài nói.
theo Trí Thức Trẻ

Thế giới lên án vụ tấn công ‘bằng khí độc’ làm chết 100 người ở Syria


Một trẻ em được chữa trị tại bệnh viện ở Khan Sheikhoun /// AFP
Một trẻ em được chữa trị tại bệnh viện ở Khan Sheikhoun
Cộng đồng thế giới ngày 4.4 đã bày tỏ sự phẫn nộ với vụ không kích bị cho là sử dụng vũ khí hóa học làm chết ít nhất 100 người và hơn 400 người bị các vấn đề hô hấp tại thị trấn Khan Sheikhun ở Syria.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng vụ tấn công đã làm nhiều người bị ngạt thở và có người sùi bọt mép. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 11 trẻ em chưa đến 8 tuổi.
Theo AFP, Ủy ban Điều tra về Syria của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã bắt đầu điều tra về vụ tấn công trên. Trong một tuyên bố, ủy ban này nói rằng vụ tấn công trên là đáng lo ngại và sẽ làm rõ tình hình xung quanh hành động có thể coi là “tội ác chiến tranh”.
Cùng ngày 4.4, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini tuyên bố chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. “Đây là một sự nhắc nhở rằng tình hình thực tế sẽ còn tiếp tục bi thảm tại nhiều khu vực ở Syria”, bà nói.
Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng nói rằng Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mà ông mô tả là “một cuộc thảm sát”
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định vụ việc “cần phải được điều tra và thủ phạm phải chịu trách nhiệm” về hành động của mình.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer thì tuyên bố vụ tấn công này đáng lên án và không thể bị bỏ qua trong một thế giới văn minh. Ông Spicer cũng chỉ trích diễn biến này là hậu quả từ "sự nhu nhược" của chính quyền Barack Obama.
"Tổng thống Obama nói vào năm 2012 rằng ông ấy sẽ thiết lập lằn ranh đỏ chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học rồi sau đó chẳng làm gì cả. Mỹ đoàn kết cùng các đồng minh trên toàn cầu lên án hành động không thể dung thứ này", ông Spicer nói.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước ông lên án mạnh mẽ vụ tấn công, coi đó là một tội ác chống nhân loại. Reuters đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã trao đổi vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vụ tấn công ở Idlib ngày 4.4 cho thấy thế giới cần phải hành động để buộc Syria phải từ bỏ hẳn vũ khí hóa học.

Về phần mình, Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho hay vụ tấn công “đến từ không trung”, và rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp để xác định trách nhiệm thuộc về bên nào. Theo AFP, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn vào ngày 5.4 để bàn về vụ tấn công, theo yêu cầu của Anh và Pháp.
Trong khi đó, quân đội Syria ra tuyên bố dứt khoát bác bỏ sự dính líu đến vụ tấn công và quy trách nhiệm cho "các nhóm khủng bố và những kẻ hậu thuẫn chúng".
Cũng trong ngày 4.4, Bộ Quốc phòng Nga  khẳng định máy bay của quân đội nước này đã không thực hiện vụ tấn công nào gần thị trấn Khan Sheikhun.
Tổ chức đối lập Liên minh Dân tộc Syria đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra vụ việc mà họ cáo buộc do chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad gây ra.
Trùng Quang

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng người ta lại thấy mái tóc xoăn tự nhiên của phu nhân Michelle Obama

Skye, Theo Thời Đại 23:42 04/04/2017

Mới đây, bức ảnh tóc xoăn của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Đã lâu rồi, người yêu thích bà Michelle mới được nhìn thấy mái tóc bồng bềnh, gợn sóng của bà.

Trở về với cuộc sống thường ngày sau 8 năm nhiệm kỳ Tổng thống tại Nhà Trắng, ông Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã có những phút giây nghỉ ngơi, thoải mái với nhiều thói quen xưa cũ. Một trong số đó phải kể tới mái tóc xoăn tự nhiên của phu nhân Michelle Obama mà đã lâu lắm rồi người ta không có dịp chiêm ngưỡng.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng người ta lại thấy mái tóc xoăn tự nhiên của phu nhân Michelle Obama - Ảnh 1.
"Đây là bức ảnh tôi đã chờ hơn 3 năm để có thể chiêm ngưỡng. Phải thế chứ, mái tóc hoàn toàn tự nhiên".
Hình ảnh phu nhân Michelle thoải mái để mái tóc xoăn tự nhiên của mình trong một kỳ nghỉ đã lọt vào ống kính của những tay săn ảnh. Ngay lập tức, bức ảnh đã gây bão trên mạng xã hội. Rời Nhà Trắng, bà Michelle đã trở lại với kiểu tóc xoăn, được buộc gọn gàng kèm với một chiếc băng đô kiểu vintage từng được ưa chuộng trước kia.
Dù không rõ bức hình được chụp trong kỳ nghỉ nào và tại đâu nhưng chỉ sau khi xuất hiện vào Chủ nhật tuần trước, nó đã trở thành chủ đề để mọi người bàn tán. Bức ảnh đã được retweet hơn 20,000 lần trên Twitter và có hơn 49,500 lượt yêu thích. Nhiều người khen mái tóc này của phu nhân Michelle Obama và hy vọng bà sẽ để nó như vậy.
Thợ làm tóc riêng của bà Michelle Obama, Johnny Wright từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn hồi năm 2015 rằng trước đây, tóc bà Michlle từng rất xoăn tự nhiên. Tuy nhiên, với cương vị Đệ nhất phu nhân Nhà Trắng, bà luôn phải cố gắng giữ hình ảnh sang trọng, gọn gàng. 
Một số người cho rằng bức ảnh được chụp sau khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng Một, trong chuyến đi của 2 vợ chồng tới đảo British Virgin của tỷ phú Richard Branson. 
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng người ta lại thấy mái tóc xoăn tự nhiên của phu nhân Michelle Obama - Ảnh 2.
Tôi biết rằng bà Michelle Obama đã rất mệt mỏi với những áp lực. Lạy trời, cuối cùng bà cũng có thể thoải mái với mái tóc tự nhiên của mình.

Nạn vòi vĩnh, hối lộ vẫn nhức nhối 

04/04/2017 23:15

Tỉ lệ người dân cho biết phải “lót tay” để làm giấy tờ đất, đưa hối lộ khi xin việc làm trong khu vực nhà nước đều tăng.

Kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2016 đã được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp các bên liên quan công bố ngày 4-4.
Tăng mức độ chịu đựng
Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo là chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công có xu hướng giảm điểm.
Theo báo cáo, tỉ lệ người dân cho biết phải “lót tay” cho công chức để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho giáo viên tiểu học công lập (để con em được quan tâm hơn) tiếp tục tăng; khoảng 54% cho rằng cần đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước (cao hơn tỉ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011).
Tỉ lệ người dân cho rằng cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng. Chỉ 32,6% cho biết chính quyền cấp tỉnh đã nghiêm túc trong xử lý các vụ tham nhũng ở địa phương (tỉ lệ thấp nhất trong vòng 6 năm qua).
Báo cáo cũng cho rằng quyết tâm chống tham nhũng “ổn định” mức thấp ở chỉ tiêu về quyết tâm của người dân trong việc tố giác các hành vi tham nhũng, vòi vĩnh của cán bộ chính quyền khi chỉ có khoảng 3% số người đã bị nhũng nhiễu, đòi hối lộ tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ chính quyền. Mức độ chịu đựng sự vòi vĩnh của người trả lời tiếp tục gia tăng, người bị vòi vĩnh đưa hối lộ có xu hướng không tố giác hành vi đòi hối lộ của cán bộ, công chức nếu số tiền vòi vĩnh chưa lên tới 25,6 triệu đồng (cao hơn mức trung bình khảo sát năm 2015).

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi công bố kết quả khảo sát chỉ số PAPI năm 2016
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi công bố kết quả khảo sát chỉ số PAPI năm 2016
Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre là những tỉnh đạt điểm cao nhất ở chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công. Đặc biệt, Long An vẫn có tên trong danh sách các tỉnh đạt điểm cao nhất ở chỉ số nội dung này trong 6 năm liên tục. Ngược lại, Hà Nội luôn có tên trong nhóm tỉnh/TP đạt điểm thấp nhất từ năm 2011 đến 2016. TP HCM và Hải Phòng cũng có tên trong nhóm đạt điểm thấp nhất cùng 5 tỉnh phía Bắc và 3 tỉnh Tây Nguyên.
Dù đói nghèo vẫn được xem là vấn đề hệ trọng nhất đối với người dân nhưng so kết quả khảo sát năm 2015, tỉ lệ người dân cho rằng môi trường là mối quan ngại lớn nhất tăng 10%. Người dân ngày càng quan ngại hơn về ô nhiễm không khí và nguồn nước sinh hoạt. Những vấn đề hệ trọng khác là việc làm, phát triển kinh tế, tranh chấp biển Đông, tham nhũng và giao thông.
Tăng trách nhiệm giải trình
Trình bày kết quả khảo sát, ông Đặng Hoàng Giang, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), cho biết đa số người dân cho rằng hiện trạng “vị thân” khi tuyển dụng nhân lực vào khu vực công ngày càng trầm trọng. Mục tiêu “công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công” rất khó đạt khi thân quen và “lót tay” vẫn là yếu tố quyết định sự thành công của một cá nhân khi xin việc vào khu vực công.
Từ kết quả khảo sát, báo cáo khuyến nghị để tăng cường hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, các cấp chính quyền cần giám sát và giảm thiểu những hành vi nhận tiền ngoài quy định khi cung ứng dịch vụ công. Cùng với đó, ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành vi như vòi vĩnh khi làm thủ tục hành chính, sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân và nhận “lót tay” trong tuyển dụng nhân sự vào khu vực công.
Theo ông Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, hầu hết các tỉnh/TP có thể làm tốt hơn để cải thiện năng lực và thái độ của công chức, viên chức; tăng tính minh bạch, khả năng phản hồi và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
“Người dân cần được tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định, thực hiện và theo dõi chính sách, đóng vai trò làm chủ cao hơn đối với chính sách. Hành vi và kỹ năng của cán bộ, công chức cũng cần cải thiện. Phải tạo văn hóa cởi mở, minh bạch trong các cơ quan của chính quyền, giúp chúng ta có một hệ thống mạnh mẽ hơn, cởi mở hơn…” - ông Malhotra khuyến nghị.
TP HCM: Chấm dứt thư mời giấy
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết trong 6 năm qua, nội dung chỉ số cung ứng dịch vụ công của TP HCM luôn đứng đầu cả nước về mức độ thuận lợi cũng như cung cấp các dịch vụ công trực tuyến dù một ngày trung bình phải giải quyết khoảng 5.000 hồ sơ, lớn nhất cả nước. Trong đó, cấp phép xây dựng trực tuyến tối thiểu cũng giúp giảm 1/3 thời gian so quy trình bình thường, chủ yếu là rút ở thời gian giải quyết thủ tục nội bộ. TP HCM đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ áp dụng những dịch vụ công trực tuyến mà trung ương quy định. Không chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp mà việc liên thông giữa các sở, ngành với nhau và giữa các sở, ngành với địa phương cũng phải trực tuyến.
“Vừa rồi, khi chấm dứt thư mời bằng giấy, riêng Văn phòng UBND TP HCM một năm tiết kiệm được khoảng 1,5 tỉ đồng” - ông Tuyến nói.

Bài và ảnh: Dương Ngọc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Trên đường bây giờ làm gì có xe Lexus biển xanh

Cập nhật: 04/04/2017 09:14

(Thanh tra) - Chiều tối 3/4, tại buổi họp báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, “đi trên đường bây giờ làm gì có xe Lexus đăng ký biển xanh đâu. Trước đây, xe Lexus biển xanh cũng đi lễ hội, bây giờ lượng xe biển xanh lưu thông cũng đã giảm nhiều, đặc biệt là lễ hội không có xe biển xanh”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Trên đường bây giờ làm gì có xe Lexus biển xanh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Quyết thu lại những biển số 80A, 80B đã cấp
Vừa qua, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp biển số xe 80A, 80B, báo cáo Thủ tướng trong quý I/2017.
Đến nay Bộ Công an vẫn chưa có báo cáo về việc này. Quan điểm của Người phát ngôn thế nào? Trả lời báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là hoàn thành việc báo cáo trong quý I. Bộ Công an đang có báo cáo.
Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ có một số định hướng sau, trước hết, các doanh nghiệp không thuộc đối tượng cấp biển số 80A, 80B thì yêu cầu Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng, thu hồi lại những biển này một cách triệt để.
“Các đồng chí thấy đi trên đường bây giờ làm gì có xe Lexus đăng ký biển xanh đâu. Trước đây, xe Lexus biển xanh cũng đi lễ hội, bây giờ lượng xe biển xanh lưu thông cũng đã giảm nhiều, đặc biệt là lễ hội không có xe biển xanh”, ông Dũng nói cho biết thêm.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ đang giao Bộ Công an xây dựng đề án bán đấu giá biển số xe, coi biển số là một tài sản cá nhân, nguồn thu từ việc đấu giá, bán biển số xe đó được bổ sung cho ngân sách Nhà nước.
“Bộ trưởng Bộ Công an đang quyết tâm rà soát và thu lại hết sức nghiêm túc những biển số 80A, 80B đã cấp”, ông Dũng nói.
Không bảo đảm môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa
Về vấn đề Formosa, theo Bộ trưởng, đến nay, sự cố vừa tròn 1 năm, trong quá trình thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, 4 tỉnh miền Trung thực hiện rất nghiêm túc vấn đề kê khai, thanh toán tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, ảnh hưởng do Formosa.
Trong báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra Formosa có 53 điểm còn khiếm khuyết, đến nay, Bộ báo cáo, Formosa đã khắc phục được 51 điểm.
Bộ trưởng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là khi nào Formosa đảm bảo các điều kiện để hoạt động, không để xảy ra sự cố như tháng 4/2016 thì tiếp tục cho hoạt động và nếu hoạt động không đảm bảo được thì vẫn yêu cầu đóng cửa.
“Chúng ta vẫn có quan điểm như thế và không vì cái gì đó đánh giá mà không cho Formosa hoạt động. Chúng ta đã tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhưng hoạt động với điều kiện phải đảm bảo môi trường bền vững, không để xảy ra sự cố như năm 2016”, Người phát ngôn Chính phủ nói.
Xây lấn chiếm vỉa hè đều phá dỡ, không loại trừ cơ quan nào
Còn liên quan đến việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ, theo ông Mai Tiến Dũng, chủ trương này không phải bây giờ mới làm mà đã làm nhiều năm, nhưng khi vừa giải toả xong thì lại tái lấn chiếm.
“Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng, cũng như công điện của Bộ trưởng Bộ Công an gửi các tỉnh, TP thì các địa phương phải thực hiện đồng bộ, đây là chiến dịch cần tập trung cao độ, không chỉ TP Hồ Chí Minh mà lan tỏa ra các TP lớn”, Bộ trưởng nói.
Trong thời gian gần 2 tháng nhưng kết quả mang lại được người dân đánh giá cao.
“Phần vi phạm, phần xây dựng cơi nới ra vỉa hè, việc bán hang rong trên lòng lề đường đã về đúng vị trí, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại lòng đường để lưu thông”.
Câu hỏi đặt ra là song song với việc thực hiện kỷ cương, quan tâm đến đời sống của dân thế nào?
Bộ trưởng nêu, chúng ta nhất quán thực hiện kỷ cương, duy trì không để tái diễn. Các địa phương có những cách làm rất tốt, có địa phương có cơ chế hỗ trợ tạo việc làm cho người dân, có địa phương quy định một số tuyến phố, tuyến đường, lập chợ cho người dân vào đó bán sản phẩm của địa phương hay gia đình từ mớ rau, quả trứng, con gà; có địa phương quy định giờ bán ăn sáng, giờ bán ăn tối trên 1 số tuyến đường…
“Như vậy, việc duy trì kỷ cương lập lại trật tự hè phố vẫn đảm bảo cuộc sống cho người dân hoạt động bình thường”, ông Dũng nhấn mạnh.
Báo chí đặt vấn đề phá các công trình ảnh hưởng cảnh quan, theo ông Mai Tiến Dũng, không có gì ảnh hưởng cảnh quan.
“Lòng lề đường là vị trí công cộng, các hộ cá nhân xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đều phải phá dỡ, không loại trừ cơ quan tổ chức nào, như vậy người dân mới đồng tình”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.
Theo ông, “chúng ta cương quyết không để lấn chiếm lại vỉa hè, tạo văn minh cảnh quan đô thị TP xanh, sạch, đẹp hơn”.
Thảo Nguyên

Dự kiến bồi thường 13 triệu đồng cho chủ xe hơi bị vẽ chằng chịt

Vì chưa được đền bù thiệt hại thỏa đáng, chủ xe hơi đã viết đơn khiếu nại lên công an phường Trung Hòa. Tại đây, nữ chủ nhà đã chấp nhận bồi thường dự kiến 13 triệu đồng

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin, vào chiều 31/3, một chiếc  ôtô 5 chỗ đỗ ở lề đường, trước cổng một hộ dân trong ngõ 124 phố Hoàng Ngân (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị một người phụ nữ dùng bút xóa vẽ lên chằng chịt.
Du kien boi thuong 13 trieu dong cho chu xe hoi bi ve chang chit
Chiếc xe ô tô bị vẽ chằng chịt khi đỗ chắn cửa nhà
Ngay khi sự việc xảy ra, chủ chiếc xe ô tô đã báo lên công an phường lập biên bản hiện trường. Do mâu thuẫn trong quá trình thỏa thuận bồi thường nên anh T đã gửi đơn khiếu nại lên công an phường.
Trước đó, anh T đã đưa xe đến hãng và được thông báo chi phí sửa chữa và sơn lại dự kiến 13 triệu đồng.
Chiều 4/4, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết, sau khi nhận được đơn khiếu nại của chủ ôtô bị vẽ chi chít lên thân xe, đơn vị đã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, người phụ nữ vẽ bậy lên xe chấp nhận cùng chủ ôtô đi khắc phục hậu quả với chi phí khoảng 13 triệu đồng. 
Lê Thúy

Nghỉ hưu trước năm 2018 chưa chắc đã lợi

04/04/2017 22:10

Từ năm 2018, cách tính tỉ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi nên nhiều người muốn nghỉ hưu trước thời điểm này để không bị ảnh hưởng quyền lợi. Chúng tôi đã trao đổi với ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, về vấn đề này

Phóng viên: Xin ông nói rõ hơn những thay đổi trong cách tính lương hưu từ ngày 1-1-2018?
- Ông Cao Văn Sang: Theo Luật BHXH hiện hành, nếu người lao động (NLĐ) về hưu trước ngày 1-1-2018, tỉ lệ lương hưu tính như sau: 15 năm đầu tham gia BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm 1 năm thì lại được tính thêm 2% với nam và 3% với nữ. Mức hưởng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Nghỉ hưu trước năm 2018 chưa chắc đã lợi
Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2018 trở đi, tỉ lệ lương hưu tính như sau:
- Đối với nam: Tỉ lệ lương hưu 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 16 năm (nghỉ hưu năm 2018), 17 năm (nghỉ hưu năm 2019), 18 năm (nghỉ hưu năm 2020), 19 năm (nghỉ hưu năm 2021), 20 năm (nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi). Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH tính thêm 2%, tối đa 75%.
- Đối với nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng là 45%, tương ứng 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH thì tính thêm 2% (trước năm 2018 tính 3%), tối đa 75%.
Ngoài ra, Luật BHXH cũng sửa đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, theo hướng có lộ trình tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng (bình quân của 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc của toàn bộ thời gian tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH).
Với những thay đổi này, theo tính toán của NLĐ, nếu nghỉ hưu trước 1-1-2018 sẽ có lợi hơn nên không ít người đang muốn xin nghỉ hưu sớm để tránh thiệt hại. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
- Hiện nay, nếu NLĐ suy nghĩ theo hướng nghỉ hưu sớm trước năm 2018 để 15 năm đầu đóng BHXH được tính hưởng 45% thì cũng cần lưu ý quy định sóng đôi - nghỉ hưu sớm mỗi năm sẽ bị trừ tương ứng 2% (trước năm 2016, tỉ lệ trừ chỉ 1%).
Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Điều đó có nghĩa, nếu NLĐ nghỉ hưu sớm 5 tuổi thì tỉ lệ lương hưu sau khi tính tương ứng với số năm đóng BHXH sẽ bị trừ tiếp 10%. Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm 1 năm thì tỉ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%. Chưa kể, từ năm 2018, mức đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở tổng thu nhập của NLĐ nên khi tính lương hưu thì có thể cao hơn.
Tôi có thể khẳng định rằng tỉ lệ phần trăm lương hưu sẽ thấp khi nghỉ hưu sớm và càng thấp hơn nếu thời gian đóng BHXH không nhiều. Chẳng hạn, lao động nam đủ điều kiện nghỉ hưu năm 2017 do suy giảm sức khỏe (nam 52 tuổi, suy giảm sức khỏe 61%), có thời gian đóng BHXH 20 năm (mức thấp nhất đủ điều kiện hưởng lương hưu) thì tỉ lệ lương hưu chỉ là 39%.
Trước thực tế NLĐ đang có xu hướng xin nghỉ việc để hưởng lương hưu sớm, ông có lời khuyên gì dành cho họ?
- Tính lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố: Giới tính, tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức tiền lương đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu, điều kiện làm việc… Ngoài ra, mỗi NLĐ có những yếu tố khác nhau về tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức lương đóng BHXH… Vì vậy, khi giải quyết chế độ hưu trí cũng khác nhau.
Do đó, không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi. Lương hưu hưởng lâu dài, nếu mức lương hưu khi bắt đầu nghỉ thấp thì sẽ ảnh hưởng về sau. Vì vậy, NLĐ cần đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình để xem xét và đưa ra quyết định phù hợp.
Không ít NLĐ đã “chạy giám định” để được nghỉ hưu trước năm 2018. BHXH TP HCM có giải pháp gì để giúp NLĐ hiểu đúng về quy định của Luật BHXH nhằm tránh chịu thiệt thòi khi quyết định mà chưa tìm hiểu kỹ thông tin?
- Cần nói lại, đây là nội dung đã được quy định trong Luật BHXH có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2016. BHXH TP HCM đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền Luật BHXH cho rất nhiều đối tượng để họ nắm biết quy định mới. Nội dung này chỉ là một số quy định của Luật BHXH được thực hiện theo lộ trình.
Do đó, trước khi quyết định, NLĐ cần tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật liên quan, tìm hiểu trên website của cơ quan BHXH TP HCM, qua báo chí, đài phát thanh hoặc tư vấn trực tiếp tại trung tâm trợ giúp pháp luật của LĐLĐ tỉnh, thành phố… để tránh bị tác động bởi tâm lý đám đông.
Cao Hường thực hiện

Đuối lý khi "so bì" với Uber và Grab, taxi truyền thống cảm ơn Bộ Tài chính

Thứ Ba, 04/04/2017 10:19
Mặc dù bị Bộ Tài chính bác bỏ hầu hết kiến nghị liên quan đến chính sách thuế khi "so bì" với Grab và Uber, Hiệp hội Taxi TPHCM vẫn gửi văn bản cảm ơn và cho biết sau công văn phúc đáp từ Bộ Tài chính, các doanh nghiệp taxi truyền thống trên địa bàn không còn phản ứng hoặc góp ý nào khác.
Hiệp hội taxi TPHCM vừa có văn bản cảm ơn Bộ Tài chính đã giải đáp kịp thời những kiến nghị của hiệp hội này về chính sách thuế đối với hoạt động taxi.
Trước đó, do yêu cầu của các hãng taxi, hồi tháng 1/2017, Hiệp hội taxi TPHCM đã có văn bản gửi tới Bộ Tài chính để phản ánh bức xúc, thắc mắc của các hãng taxi truyền thống tại địa phương này, đồng thời cũng có một số kiến nghị.
Cụ thể, hiệp hội này kiến nghị cho doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đã hướng dẫn đối với Uber, Grab hoặc cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất 5% thay vì 10% như hiện nay. Tuy nhiên, kiến nghị này đã bị Bộ Tài chính phản bác.
Hàng loạt kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn TPHCM gửi Bộ Tài chính đều bị coi là không có cơ sở.
Hàng loạt kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn TPHCM gửi Bộ Tài chính đều bị coi là không có cơ sở.
Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành, Hiệp hội taxi TPHCM kiến nghị “cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất 5%” là không có cơ sở.
Tương tự, thông tin Hiệp hội taxi TPHCM cho rằng “taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber” là chưa có cơ sở. Bộ Tài chính đang chỉ đạo rà soát trường hợp có dấu hiệu rủi ro gian lận về thuế, cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu của ngành thuế, tại địa bàn TPHCM, trong số 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn thì 2 doanh nghiệp phát sinh số thuế GTGT còn được khấu trừ, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp là Công ty TNHH du lịch Mai Linh; Công ty TNHH du lịch Thành Bưởi. Một số doanh nghiệp khác mức tỷ lệ nộp thuế GTGT/doanh thu dưới 3% như Công ty cổ phần Gia Định, Công ty vận chuyển Sài Gòn Tourist, hợp tác xã vận tải số 10.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều có mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/doanh thu thấp hoặc không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, mức tỷ lệ nộp khoảng 0,01% đến 0,06%. Riêng Công ty TNHH Ánh Dương mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,97%/doanh thu (tương đương mức khoán của Uber).
Trong văn bản kiến nghị, Hiệp hội taxi TPHCM cũng đề xuất doanh thu tính thuế đối với Grab, Uber và nhà đầu tư hợp tác với Grab, Uber phải trên cơ sở 100% doanh thu. Bộ Tài chính cho biết đã có hướng dẫn chính sách thuế đối với những đối tượng này và khẳng định, các nội dung hướng dẫn này đều phù hợp với quy định của pháp luật về thuế hiện hành. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đều phải kê khai, nộp thuế.
Theo đó, nếu xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý. Vì, trong số 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng, Uber chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải; phần còn lại 80% doanh thu vận tải được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân này phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng.
Sau khi nhận được phản hồi của Bộ Tài chính với việc hầu hết kiến nghị đều bị bác bỏ, Hiệp hội taxi TPHCM vẫn cho rằng, Bộ Tài chính đã giải thích các chính sách thuế hiện hành đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải. Đặc biệt, Bộ đã viện dẫn cặn kẽ phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.
Sau khi sao gửi công văn của Bộ Tài chính cho các đơn vị thành viên, hiệp hội cho biết, chưa ghi nhận phản ứng hoặc góp ý nào khác. Trong thư cảm ơn Bộ Tài chính, Hiệp hội taxi TPHCM nhìn nhận, cơ quan điều hành đã quan tâm đến các bức xúc và thỉnh cầu của doanh nghiệp và cũng đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh taxi tại TPHCM hiểu rõ thêm về chính sách thuế và Luật thuế GTGT của Nhà nước.
Bích Diệp
Theo Bích Diệp (Dân Trí)

La hét, gây gổ trên chuyến bay Vietjet, nữ hành khách Vip bị phạt 4 triệu đồng

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:49 04/04/2017

Một nữ hành khách đã có hành vi la hét, gây gổ trên chuyến bay Vietjet Air tối ngày 3/4 khiến chuyến bay bị chậm hơn dự định 50 phút vừa bị xử phạt 4 triệu đồng.

Ngày 4/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 8 phút ghi lại hình ảnh nữ hành khách la hét, làm náo loạn trên máy bay của hãng hàng không Vietjet Air khiến chuyến bay không thể cất cánh. Được biết, đó là chuyến bay VJ134 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội tối ngày 3/4.
Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị xác định, nữ hành khách trú ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vi phạm trật tự, kỷ luật trên chuyến bay VJ 134, dự kiến khởi hành lúc 21h10 ngày 3/4 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi Nội Bài (Hà Nội).
Theo biên bản của Cảng vụ Hàng không, khi bước vào máy bay, người phụ nữ này la hét tại cửa và gây gổ với các tiếp viên hàng không và hành khách khác tại khu vực ghế số 2, số 3 nên cơ trưởng quyết định không tiếp tục chuyên chở, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên chuyến bay. 
La hét, gây gổ trên chuyến bay Vietjet, nữ hành khách Vip bị phạt 4 triệu đồng - Ảnh 1.
Hình ảnh nữ hành khách lớn tiếng trên máy bay. Ảnh Beat.vn
Tiếp viên hàng không đã phối hợp với lực lượng an ninh đưa hành khách xuống máy bay. Sự việc khiến chuyến bay VJ134 bị chậm 50 phút so với giờ dự kiến khởi hành.
Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho rằng, nữ hành khách bức xúc to tiếng có thể do bị đổi cửa ra máy bay. Tuy nhiên, việc này đã được thông báo rộng rãi tại sân bay, nhiều hành khách khác vẫn chấp hành.
Căn cứ lỗi vi phạm, Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với nữ hành khách. Tuy nhiên, sau khi bị đưa xuống máy bay, hành khách này không chấp hành ký biên bản vụ việc, không tiếp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 4/4, cơ quan cảng vụ hàng không sẽ tống đạt quyết định xử phạt về nơi cư trú.

Sửa lời khác bản gốc, “Con đường xưa em đi” bị cấm vĩnh viễn

Dân trí Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, 5 ca khúc ra đời trước 1975, trong đó có “Con đường xưa em đi”, “Cánh thiệp đầu xuân”… có phần lời sai với bản gốc sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn do vi phạm bản quyền.
 >> “Con đường xưa em đi” bị tạm dừng lưu hành vì ca từ không đúng?
 >> Ca khúc “Con đường xưa em đi” bị tạm dừng lưu hành

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 4/4, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, những ca khúc sáng tác trước năm 1975 mà bị sửa lời so với bản gốc sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn.
“5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 bị tạm dừng lưu hành mới đây đều đã bị sửa lời. Những bản nhạc mang tên 5 ca khúc này nhưng bị sửa lời sẽ bị cấm lưu hành vô thời hạn”, ông Nguyễn Đăng Chương khẳng định.
Các ca khúc bị Cục Nghệ thuật biểu diễn tạm dừng lưu hành trước đó bao gồm: Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương); “Cánh thiệp đầu xuân” (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An).

Bản nhạc mang tên Con đường xưa em đi nhưng bị sửa lời, sai lời sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn. (Ảnh minh họa)
Bản nhạc mang tên "Con đường xưa em đi" nhưng bị sửa lời, sai lời sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn. (Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, 5 ca khúc trên đều bị sai lời, thậm chí có những ca khúc bị thay lời khác. Những bản nhạc đã bị sửa lời thì không có giá trị, nó vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Đối với những ca khúc gốc, đúng lời, đúng tác giả thì sẽ được xem xét cho lưu hành.
Ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho biết, sau khi có thông tin tạm dừng phát hành 5 ca khúc, cho đến thời điểm này Cục Nghệ thuật Biểu diễn vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của tác giả các ca khúc trên.
Liên quan đến việc rà soát lại những ca khúc sáng tác trước năm 1975, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết, hiện tại, Sở VH,TT TP HCM vẫn đang tiến hành xem xét. Theo đó, hồ sơ của các ca khúc này cũng như ca từ, thời gian ra đời…vẫn đang được Sở VH,TT TPHCM tập hợp và sẽ báo cáo với Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
Trước đó, việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã gây ồn ào trong dư luận và nhận phải nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Nguyễn Hằng

Camera hành trình của một chiếc ô tô đã ghi được hình ảnh của cô bé giống bé gái người Việt ở Nhật

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 16:11 03/04/2017

NHK ngày hôm nay đưa tin một camera hành trình của chiếc ô tô đi gần khu vực nhà của bé gái người Việt đã ghi lại được hình ảnh của 1 cô bé có ngoại hình giống Lê Thị Nhật L.

Liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật, ngày hôm nay, NHK trích lời các nhà điều tra cho biết camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi ngang qua khu vực gần nhà Lê Thị Nhật L. đã ghi lại được hình ảnh một bé gái trạc tuổi và có vẻ ngoài giống với Nhật L.. Khi đó, bé gái đang đi bộ một mình trên đường. Tuy nhiên, con đường này không phải là tuyến đường đến trường hàng ngày của Nhật L.
Camera hành trình của một chiếc ô tô đã ghi được hình ảnh của cô bé giống bé gái người Việt ở Nhật - Ảnh 1.
Con đường đi học quen thuộc của Nhật L.
Cơ quan điều tra cho rằng thông tin này dường như đã phần nào lý giải cho việc các camera an ninh trên tuyến đường đi học, ngoại trừ camera an ninh gần nhà, không hề ghi nhận được hình ảnh của Nhật L. vào ngày cô bé mất tích. Ngoài ra, người dân ở khu vực này cũng không hề nhìn thấy cô bé vào ngày 24/3.
Hiện, cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra, thu thập toàn bộ hình ảnh, dữ liệu từ các camera hành trình của các phương tiện giao thông cũng như các camera an ninh tại một số tuyến đường lân cận và cả khu vực tìm thấy vật dụng của Nhật L. để phục vụ quá trình điều tra.
Trước đó, camera hành trình của 1 phương tiện giao thông cũng đã ghi lại được hình ảnh một người đàn ông khả nghi đi bộ phía sau bé Nhật L.. Tuy nhiên, do hình ảnh không rõ nên cảnh sát địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm chứng cứ liên quan đến vụ án.

Để vận hành một cỗ máy thời gian, ta sẽ cần một lượng năng lượng lớn thế nào?

Dink , Theo Trí Thức Trẻ 10 giờ trước
Bình luận 0

Đấy là nếu việc du hành thời gian thực hiện được - một điều vẫn là bất khả thi ở thời điểm hiện tại.

Có hai giả thuyết du hành thời gian nổi tiếng nhất đó là thuyết lỗ giun và thuyết dây. Hố giun, theo lý thuyết, thì đó là đường hầm hai chiều nối hai địa điểm không thời gian lại.
Nhà vật lý học Michio Kaku không hoàn toàn loại bỏ khả năng này, nhưng ông nói tới trở ngại lớn nhất ngăn khả năng du hành thời gian diễn ra, đó chính là khả năng (về cả công nghệ và năng lượng) của loài người hiện tại. Để thực hiện được điều không tưởng, hoặc ta cần một thứ năng lượng âm hoặc ta cần một lượng năng lượng khổng lồ phát ra từ một ngôi sao.

Dyson sphere - Khối cầu Dyson, công cụ giả tưởng khai thác năng lượng từ một ngôi sao.
Người ta cho rằng trong tương lai, con người sẽ có thể làm được như vậy.
Dyson sphere - Khối cầu Dyson, công cụ giả tưởng khai thác năng lượng từ một ngôi sao.
Người ta cho rằng trong tương lai, con người sẽ có thể làm được như vậy.
Nhà vật lý học Brian Greene, một chuyên gia trong thuyết dây (string theory), bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của cách thức du hành thời gian này. Theo như giả thuyết mà lý thuyết dây đặt ra, thì có tồn tại một ống năng lượng mỏng trải ra thành một hệ thống mạng lưới rải khắp Vũ trụ này, và mạng lưới ấy đang tiếp tục nới rộng ra không ngừng, như bản chất của chính Vũ trụ này vậy.
Người ta phỏng đoán rằng những khoảng không hẹp giữa các ống năng lượng kia – những khoảng trống vẫn còn tồn tại từ những ngày đầu hình thành nên Vũ trụ có một khối (mass) rất lớn. Khối khổng lồ ấy cho phép những sợi dây – những ống năng lượng thay đổi khoảng không-thời gian xung quanh chúng.
Nhà vật lý học Vũ trụ tại Đại học Princeton, ông J. Richard Gott chỉ ra rằng những “sợi dây vũ trụ” được nhắc tới trong thuyết dây kia hoặc là một vòng dây lặp không có điểm kết, hoặc chúng sẽ là một sợi dây dài vô tận. Nếu như có hai sợi dây nằm ở hai vị trí hợp lý, chúng có thể sẽ bẻ cong không-thời gian và cho phép việc du hành thời gian khả thi. Tất nhiên, đó chỉ là trên giả thuyết.
Tuy nhiên, ông Gott cũng bổ sung thêm rằng điều này CHỈ có thể xảy ra khi chúng ta đạt tới mức độ của một “nền văn minh siêu đẳng”, khi mức độ năng lượng thu được của con người đạt mốc mốc khác trên thang Kardashev.
Câu hỏi về du hành thời gian của cậu bé cho nhà khoa học Bill Nye.
Nhà khoa học Bill Nye mới đây đã trả lời câu hỏi tương tự như vậy, một câu hỏi tới từ một cậu bé tò mò về vấn đề du hành thời gian. Khi không có ảnh hưởng nào từ bên ngoài, nhiệt sẽ không tự động tập trung ở đâu đó. Thay vào đó, nhiệt sẽ chuyển dần sang những vị trí lạnh hơn.
Nhưng truyền nhiệt thì liên quan gì tới du hành thời gian? Câu trả lời đây, khi một thứ gì đó trải rộng ra và di chuyển một khoảng cách bất kì, thì thời gian cũng sẽ di chuyển. Điều đó có nghĩa rằng, thời gian và sự lan tỏa của năng lượng liên quan một cách chặt chẽ tới nhau. Và chính bởi cái liên kết ấy, chúng ta không thể xây dựng nên được một cỗ máy du hành thời gian.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!