Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 643
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 14/4/2017
Thời sự Let's cà phê sáng 15/4-2017
Tin Tức Cực Mới Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 15-4-2017
Tin Quân Sự
Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và ông Võ Kim Cự
Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư
Tỉnh ủy Hà Tĩnh, và ông Nguyễn Minh Quang, cựu Bộ trưởng Tài nguyên, vì
vi phạm liên quan đến dự án Formosa.
Ngày 12-13/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 13 xem xét, kết
luận thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên
minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán
sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên
Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh
tế tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của
Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2008 đến 2010.
Theo cơ quan kiểm tra, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn
bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước
biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự
giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách
nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.
Ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Võ Hải
Ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2016. Ông này có khuyết điểm
khi ký một số văn bản trái quy định, cho phép Công ty Formosa khởi công
xây dựng các hạng mục công trình của dự án trước, hoàn thiện các thủ tục
sau.
Những vi phạm của ông Võ Kim Cự và ông Hồ Anh Tuấn được Ủy ban Kiểm tra
Trung ương xác định là nghiêm trọng. Cơ quan này quyết định cách chức
Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010
và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn; đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ
luật ông Võ Kim Cự theo quy định.
Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà
Tĩnh và các cá nhân liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm
quyền.
Cựu Bộ trưởng và 2 nguyên thứ trưởng cùng vi phạm
Cũng tại kỳ họp trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có liên quan.
Theo đó, BCSĐ Bộ Tài nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm,
buông lỏng lãnh đạo và kiểm tra, để Bộ này và một số cá nhân có nhiều vi
phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài
nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, xảy ra hậu quả nghiêm
trọng.
Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư
Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TNMT chịu trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.
Nguyên Bộ trưởng TNMT Nguyễn Minh Quang.
Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng
Tài nguyên Môi trường, nguyên Tổng cục trưởng Môi trường cùng chịu trách
nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên
Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016. Ông này được cho đã thiếu trách nhiệm khi
ký phê duyệt các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bỏ qua sự
cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng trong công tác lãnh đạo và
kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của
Công ty Formosa.
Ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng
Tài nguyên Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết
điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lai đã
thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép xả nước thải cho
Công ty Formosa.
Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường,
thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa;
không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường
trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.
Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Thẩm định,
đánh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu,
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác
động môi trường.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, những vi phạm của Ban cán sự ĐảngBộ
Tài nguyên cũng như các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng, và quyết định
kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh;
đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi
trường, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái
Lai.
Trường hợp ông Mai Thanh Dung, Đảng ủy Bộ Tài nguyên Môi trường đã cách
chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường; giáng chức Phó
tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (xuống làm Phó viện chiến lược,
chính sách tài nguyên và môi trường).
Hoàng Thùy
Đại sứ Nhật Bản về Hưng Yên thắp hương cho bé gái 9 tuổi bị sát hại
Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt nam, việc xác định nghi phạm sát hại cháu Linh khiến sự lo lắng của cộng đồng phần nào vơi bớt.
Ông Umeda Kunio thông tin tới gia đình việc nghi phạm gây ra cái chết cho cháu Lê Thị Nhật Linh đã bị
bắt giữ. Tuy nhiên, cũng theo ông Umeda Kunio, việc xác định nghi phạm
Kamimasa Shibuya có phải là hung thủ hay không còn phải dựa vào kết quả
điều tra của Cảnh sát Nhật Bản.
“Tôi và nhân dân Nhật Bản rất đau lòng khi xảy ra chuyện này, tôi xin
lỗi gia đình và mong linh hồn cháu Linh được siêu thoát. Vẫn biết cháu
Linh không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm
khiến bản thân tôi và người dân đất nước Nhật nhẹ lòng”, Đại sứ Nhật Bản
cho biết.
Anh Lê Anh Hào, bố cháu Nhật Linh, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn
cơ quan chức năng Nhật Bản đã tích cực vào cuộc tìm ra nghi phạm; cảm ơn
Đại sứ quán hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã kịp thời sẻ chia, thăm hỏi
và tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình. Đồng thời, anh Hào cũng gửi lời
cảm ơn các cơ quan báo chí Việt Nam và Nhật Bản đã thông tin sự việc;
cảm ơn cộng đồng người Việt tại Nhật cũng như tất cả người dân cả nước
đã sẻ chia, động viên vợ chồng anh những ngày qua.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm gia đình anh Hào tại Hưng Yên (ảnh CTV)
Gia đình bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm
Anh Hào cho biết, vợ chồng anh nhận được thông báo của Cảnh sát Nhật
Bản về việc đã bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu Linh
vào lúc hơn 5h sáng ngày 14/4.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình bé Linh (ảnh CTV)
“Khi nhận được tin, cả hai vợ chồng tôi đều nghẹn ngào, cuối cùng
nghi phạm đã lộ diện, nỗi đau mất con cũng phần nào được nguôi ngoai.
Nhưng chúng tôi vẫn lo vì nghi phạm chưa chịu khai nhận hành vi phạm tội
nên không biết hắn thực hiện việc sát hại bé Linh một mình hay có đồng
phạm”, anh Hào chia sẻ.
Cũng theo anh Hào, khi danh tính nghi phạm được tiết lộ là Kamimasa
Shibuya (46 tuổi), anh đã rất bàng hoàng không thể tin nổi người hàng
xóm, lại từng là hội trưởng hội phụ huynh ngôi trường con gái anh theo
học, lại tàn ác như vậy.
Anh Hào chia sẻ với phóng viên cảm xúc khi nhận tin đã xác định được nghi phạm sát hại con gái anh (ảnh CTV)
“Cho đến giờ, 20 ngày đã trôi qua kể từ ngày bé Linh bị sát hại nhưng
vợ chồng tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc mất đi cô con gái nhỏ bé,
xinh xắn và ngoan hiền. Nỗi nhớ thương, sự xót xa và đau đớn vẫn còn
nguyên trong tôi và dường như mỗi ngày một lớn hơn. Đâu cũng thấy hình
ảnh con bé, đâu cũng thấy ánh mắt, nụ cười của con…”, anh Hào nghẹn ngào
chia sẻ.
Theo anh Hào, vợ chồng anh sẽ quay lại Nhật Bản vào cuối tuần để giải
quyết công việc và phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc.
Nỗi đau của người cha mất con (ảnh CTV)
Hải Sâm
Đây là lý do Trump dùng "mẹ các loại bom" dọa Triều Tiên
MOAB là siêu bom lớn nhất mình từng sử dụng trong chiến đấu.
Theo CNN, chính quyền Afghanistan xác nhận có 36 phiến quân Nhà nước
Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh
Nangarhar, gần biên giới với Pakistan.
Quả bom GBU-43/B phá hủy ba hầm ngầm cũng như vũ khí và đạn dược,
không có dân thường bị thương. Quân đội Mỹ ước tính IS có 600-800 phiến
quân hoạt động trong khu vực.
Người phát ngôn Không quân Mỹ, Đại tá Pat Ryder khẳng định đây là
loại bom phi hạt nhân lớn nhất mà Mỹ từng sử dụng trong chiến đấu. Vũ khí phi hạt nhân đáng sợ
GBU-43/B hay còn gọi là “mẹ của các loại bom” (MOAB), là vũ khí phi
hạt nhân do Phòng nghiên cứu Không quân Mỹ phát triển từ năm 2002-2003.
Vào thời điểm được đưa vào biên chế, nó được coi là vũ khí thông
thường mạnh nhất thế giới.
Bom MOAB có chiều dài 9,17m, đường kính 103m, nặng khoảng 10 tấn và
được nhồi 8,5 tấn thuốc nổ mạnh H6 gồm hợp chất RDX , TNT và bột nhôm.
Theo nguồn tin của quân đội Mỹ, siêu bom này cho sức nổ tương đương 11
tấn TNT.
Siêu bom được thử nghiệm thành công 5 lần ở cơ sở không quân Eglin
Air Force Base, bang Florida vào tháng 3.2003 và trải qua những cuộc
kiểm tra khác vào giữa tháng 11 cùng năm.
Được xếp vào dạng bom nhiệt áp, GBU-43/B có khả năng phá hủy mục tiêu
bằng sóng xung kích cũng như hút hết dưỡng khí trong khu vực nổ, khiến
đối phương trong hang động, đường hầm và các hầm bị chết ngạt.
Mỗi quả MOAB có giá lên tới 16 triệu USD.
“Điều mà quả bom khổng lồ này có thể làm là hút hết dưỡng khí trong
hệ thống ngầm dưới lòng đất và soi sáng không khí bằng lửa”, Bill
Roggio, chuyên gia về quân sự Mỹ nói. “Đó là cách để tiếp cận đến những
khu vực mà quả bom thông thường không thể tới”.
Sau khi được thả từ độ cao lớn, GBU-43/B tăng tốc trong quá trình rơi
xuống mục tiêu và sử dụng hệ thống dẫn đường GPS để tăng độ chính xác.
Khi cách mục tiêu khoảng 1,8 mét, ngòi nổ Tritonal gồm bột nhôm trộn với
thuốc nổ TNT sẽ được kích hoạt, tạo ra một đám mây bột nhôm dạng nấm
bao phủ bán kính 10 mét quanh điểm nổ.
Chưa đến một giây, đám mây bột nhôm bắt cháy, tạo thành quả cầu lửa
khổng lồ siêu nóng, thiêu đốt và hút sạch dưỡng khí trong bán kính hàng
trăm mét xung quanh, khiến tất cả những người ở trong phạm vi ảnh hưởng
chết ngay lập tức trong đau đớn. Việc sử dụng bột nhôm giúp tăng uy lực
của thuốc nổ TNT lên khoảng 20%.
Ngay sau đó, khối thuốc nổ hơn 8 tấn tạo ra sóng xung kích khổng lồ
di chuyển với tốc độ âm thanh, làm bốc hơi các sinh vật sống trong phạm
vi hơn 900 mét. Sức ép sẽ hủy diệt mọi sự sống trong bán kính 1,6km, san
phẳng nhà cửa, cây cối, phá hủy xe cơ giới hạng nhẹ. Những chiếc xe
tăng hay xe tải hạng nặng ở cách điểm nổ tới 2,7km cũng có thể bị sóng
xung kích thổi bay.
Sóng xung kích này đủ sức làm sập các hang động, đường hầm, căn cứ dưới lòng đất, vùi lấp tất cả những người bên trong.
Do có kích thước và khối lượng lớn, GBU-43/B phải được thả từ các máy
bay vận tải hạng nặng như C-130. Mỗi quả siêu bom có giá lên tới 16
triệu USD. Năng lực răn đe Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự cứng rắn đối với Triều Tiên.
Theo New York Daily News, với những tính năng như vậy, bom MOAB không phù hợp để sử dụng chống khủng bố tại Afghanistan.
Sỹ quan quân sự Mỹ David Petraeus nhận định, sức hủy diệt trên diện
rộng của quả bom không phù hợp nếu như khủng bố trà trộn vào dân thường,
hay xây đường hầm bên trong thành phố.
Mục đích của cuộc chiến Afghanistan cũng khá rõ ràng, Mỹ và đồng minh
cần phải thuyết phục được đa số người dân ở các vòng hẻo lánh, chứ
không phải chiếm đất bằng vũ lực. Theo sỹ quan Petraeus, mạng lưới đường
hầm của IS ở vùng hẻo lánh Nangarhar, Afghanistan, giáp biên giới
Pakistan, là địa điểm lý tưởng hiếm hoi để Mỹ dùng siêu bom MOAB.
Đó là lý do chứng minh, Mỹ không hoàn toàn nhắm vào IS khi sử dụng
quả bom thông thường có sức công phá lớn nhất từ trước đến nay. Một khi
IS bị tiêu diệt ở Syria và Iraq, những mạng lưới của nhóm khủng bố này ở
Afghanistan hay Nigeria cũng sẽ sớm biến mất.
New York Daily News phân tích, bom MOAB là vũ khí hiệu quả để Mỹ phô
trương sức mạnh quân sự, đối với các quốc gia đang “gây rắc rối” với
Washington. Cụ thể hơn, quả bom chính là lời cảnh báo sắc lạnh đến Triều
Tiên.
Bom MOAB được chế tạo trong chiến tranh Iraq, là công cụ để xuyên
thủng và phá hủy cơ sở hạt nhân, cơ sở hóa học ngầm dưới lòng đất. Mỹ đã
tính việc sử dụng siêu bom khổng lồ này nếu như quân đội Iraq không đầu
hàng.
Hầm ngầm Triều Tiên xây dựng nhằm bí mật điều quân sang Hàn Quốc.
“MOAB nằm trong chiến lược răn đe tâm lý của Mỹ, tạo ra vụ nổ cực lớn
khiến quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein khiếp sợ”, Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ Donald Trumsfeld khi đó nói. “Mục đích là gây áp lực chưa từng
có để buộc Saddam Hussein phải hợp tác”.
Hiện tại, Iran có cơ sở hạt nhân Natanz sâu 8 mét dưới lòng đất trong
khi Triều Tiên từ lâu cũng phát triển cơ sở hạt nhân ngầm, tránh sự
theo dõi của Mỹ.
Chuyên gia Mỹ Gordon Chang nhận định, việc thả bom GBU-43B, quả bom
phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, xuống Afghanistan chắc chắn sẽ gửi một
thông điệp tới Triều Tiên, rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đối mặt với điều
tương tự nếu cố gắng thử hạt nhân.
Theo ông Chang, mục tiêu của bom GBU-43B có thể gồm cả các đường hầm
của Triều Tiên, nơi có "một bộ phận đáng kể của quân đội Triều Tiên đang
ẩn náu".
Trong quá khứ, Hàn Quốc đã phát hiện 4 đường hầm Triều Tiên đào sang
biên giới ở khu vực phi quân sự. Những căn hầm này được cho là có thể
giúp Triều Tiên huy động 30.000 quân sang Hàn Quốc chỉ trong vài giờ.
Về thoái vốn, dù Quyết định số 929/QĐ-TTg về tái cơ cấu DNNN giai đoạn
2011 - 2015 được ban hành năm 2012, tuy nhiên, thời điểm đó việc thoái
vốn đầu tư trái ngành rất nhỏ giọt. Ngoài yếu tố quan điểm, thị
trường... các doanh nghiệp vẫn than cơ chế chưa hoàn thiện nên không
thực hiện được. Tháng 11/2014, Quốc hội mới thông qua Luật Quản lý, sử
dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật
69). Từ đây, việc quy định về đầu tư, sử dụng vốn nhà nước mới thực sự
rõ nét. Trách nhiệm các bên liên quan mới được làm rõ.
Tuy nhiên, đến tháng 10/2015, Nghị định 91/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 69
mới được ra đời và việc thoái vốn chủ yếu được thực hiện theo Nghị định
91. Một vướng mắc đã xuất hiện nếu cần bán vốn nhanh hơn, theo lô và
doanh nghiệp lại phải chờ quy định mới. Tháng 9/2015, Quyết định
41/2015 của Chính phủ về bán cổ phần theo lô mới được ban hành. Đến đây,
cơ bản chính sách thoái vốn mới đầu tư trái ngành được hoàn thiện. Cùng
với sự xây dựng, sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách tiến độ thoái
vốn cũng tiến triển dần. Cụ thể: Năm 2012, toàn quốc thoái được 348 tỷ
đồng; năm 2013 thoái được 874 tỷ đồng; năm 2014 thoái 4.184 tỷ đồng và
năm năm 2015: 5.630 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ thoái vốn được tăng lên.
Đáng tiếc là các cơ chế chính sách đã hoàn thiện chủ yếu vào năm 2015 -
cuối giai đoạn. Như vậy, tiền đề để thực hiện thoái vốn từ 2016 là rất
tốt.
Tương tự, về cổ phần hóa, Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần được ban hành từ 2011 nhưng đã
gặp nhiều vướng mắc. Sau hai lần phải sửa đổi Nghị định 189/2013/NĐ-CP
và Nghị định 116/2015/NĐ-CP tuy chưa thực sự ổn, nhưng sau mỗi lần sửa
đổi tiến độ cổ phần hóa đã thực sự được đẩy nhanh. Năm 2011 cổ phần hóa
14 doanh nghiệp. Năm 2012, cổ phần hóa 26 doanh nghiệp. Năm 2013 cổ phần
hóa 73 doanh nghiệp. Năm 2014 cổ phần hóa 175 doanh nghiệp. Năm 2015 cổ
phần hóa 220 doanh nghiệp. Đặc biệt hơn, hiện tại các vướng mắc về cổ
phần hóa cơ bản đã được tháo gỡ tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định
59, tạo tiền đề cho giai đoạn mới.
Với việc hệ thống hóa thành một bộ “kim chỉ nam” đồng thời giao rõ trách
nhiệm các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp gắn với chế tài cụ thể, hi
vọng sau khi Quyết định được ban hành sẽ mang lại kết quả tích cực hơn
giai đoạn 2011 - 2015.
Hà Minh
Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên làm chứng khoán chìm trong sắc đỏ
14/04/2017 15:37
(TBTCO) - Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra hoàn toàn không giống với
bất kỳ phân tích nào ngày hôm qua. Trong khi đa số các phân tích dự kiến
một phiên phục hồi sau ngày giảm thì hôm nay thị trường lại chìm trong
sắc đỏ...
Căng thẳng chính trị quốc tế tác động tâm lý đầu tư
Bối cảnh chính trị quốc tế căng thẳng đang được cho là nguyên nhân
khiến thị trường đột nhiên bị bán ra rất mạnh. Quả thực tình thế căng
như dây đàn của bối cảnh quốc tế đã khiến thị trường chứng khoán toàn
cầu giảm chứ không riêng gì Việt Nam.
Tuy nhiên trước đó thị trường đã có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn. Phiên
giảm tới 0,8% của VN-Index ngày 12/4 không liên quan gì đến tình hình
thế giới. Ngay cả phiên hôm qua, các cổ phiếu blue-chips đã bị bán ra
rất nhiều. Thị trường đã tăng suốt từ tháng 12 năm ngoái mà chưa hề có
điều chỉnh thật sự nào.
Yếu tố bối cảnh bên ngoài chỉ là thêm lý do để nhà đầu tư chốt lời mà
thôi. Lợi nhuận giữ lại đến lúc nào đó cũng sẽ phải hiện thực hóa. Áp
lực bán ra rất cao là hệ quả trực tiếp của nhiều tuần lễ thị trường giao
dịch trên 4.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên hơn 6.000 tỷ đồng.
VN-Index hôm nay sụt giảm rất lớn 0,81%. Mức giảm này đã vượt qua hôm
12/4 và là phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/2/2017. Chỉ số của các
blue-chips là HSX30-Index giảm tới 1,35%, mạnh nhất kể từ đầu sóng tới
nay.
Các blue-chips giảm trước hết và mạnh nhất là nguyên nhân chính khiến
thị trường rúng động trong hai phiên vừa rồi. VNM đóng cửa hôm nay giảm
0,98%, VIC giảm 1,53%, GAS giảm 1,46%, VCB giảm 1,09%, CTG giảm 1,41%,
SAB giảm 0,49%, BVH giảm 1,02%... là những cổ phiếu quan trọng nhất. Tất
cả các cổ phiếu này hôm qua cũng đã giảm và hôm nay giảm mạnh hơn.
Để các blue-chips giảm giá không đơn thuần chỉ là một vài tin tức bất
lợi từ đâu đó trên thế giới lọt tới. Thị trường luôn có sức mua dựa
trên yếu tố cơ bản và đây đều là các cổ phiếu có cơ bản tốt. Điều duy
nhất có thể khiến số lượng lớn blue-chips giảm cùng nhau như vậy chỉ có
thể là hoạt động chốt lời sau khi đã hết kỳ vọng.
Thị trường hiện chỉ còn kỳ vọng duy nhất là các thông tin kết quả
kinh doanh. Đến hôm nay số lớn doanh nghiệp đã công bố và không còn con
số nào gây sốc nữa. Mọi kỳ vọng đã phản ánh vào giá và khi tin ra nhà
đầu tư chốt lời. Đó là diễn biến bình thường lặp đi lặp lại.
Lần này thị trường rơi hơi đột ngột đơn giản chỉ vì xuất hiện thêm
bối cảnh căng thẳng của chính trị quốc tế. Nếu không có những yếu tố
nhất thời này thì thị trường vẫn có thể điều chỉnh giảm. Tâm lý lo ngại tăng cao
Hôm nay thị trường giảm ở hầu hết cổ phiếu. Cứ 1 cổ phiếu giảm giá
chỉ có 0,48 cổ phiếu tăng giá mà thôi. Rất ít nhà đầu tư có thể tránh
được tác động thua lỗ trong 2 ngày qua, bất kể chỉ số giảm nhẹ hay mạnh.
Cổ phiếu đang mất giá rất nhiều.
Vẫn có những cổ phiếu tăng giá ngược dòng, như hôm nay cũng khoảng
150 mã ở cả hai sàn. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào các cổ phiếu tăng giá mà
đánh giá thị trường chung thì không chính xác. Lý do cơ bản nhất là
phần lớn các mã còn tăng được là những cổ phiếu được đầu cơ thuần túy
nhờ tiền lớn, hoặc các mã giao dịch rất nhỏ.
Hôm nay có tới cả trăm cổ phiếu giao dịch rất ít, chừng vài trăm tới
vài chục ngàn cổ phiếu mà giá trị chỉ tương đương vài trăm triệu đồng.
Đó là các cổ phiếu rất ít nhà đầu tư thật sự tham gia.
Với hàng trăm cổ phiếu sụt giảm giá trong 3 ngày qua, thị trường đã
có sự lo ngại rất cao. Khi phản ứng với sự sợ hãi thì thường là hành
động bán. Bán ra sẽ đỡ lỗ hoặc giữ lại được một phần lợi nhuận từ trước.
Tổng giá trị giao dịch của thị trường ngày hôm nay vẫn ở mức rất cao,
gần 4.290 tỷ đồng. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt và thanh khoản tăng tức
là nhà đầu tư đã phải bán ra ở mức giá tương đối thấp tới rất thấp. Vẫn
chưa có sự hoảng loạn thực sự, biểu hiện bằng số cổ phiếu giảm hết biên
độ chưa nhiều (25 cổ phiếu). Tuy nhiên cũng có gần 150 cổ phiếu giảm quá
2%, mức giảm khá lớn trong 1 ngày.
HSX
HNX
Giá trị Khớp lệnh
Khối lượng Khớp lệnh
Giá trị Khớp lệnh
Khối lượng Khớp lệnh
3.447,4 tỷ đồng (0%)
183,2 triệu (+9%)
585,5 tỷ đồng (+16%)
56,4 triệu (+15%)
Khánh Nhi
Ông Donald Trump ‘phàn nàn’ về việc đồng USD đang quá mạnh
13/04/2017 22:35
(TBTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt cú lao dốc của đồng
USD trong ngày thứ Tư sau khi ông phàn nàn rằng đồng tiền này đang tăng
lên quá cao – một phần vì niềm tin quá lớn của mọi người đối với ông.
Tổng
thống Mỹ rút lại lời chỉ trích đối với Trung Quốc chỉ vài ngày sau cuộc
gặp song phương của hai nhà lãnh đạo ở Florida: “Trung Quốc không thao
túng tiền tệ.” Ảnh nguồn: BBC.
Lời bình luận đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp các Bộ trưởng Tài
chính trên khắp thế giới ở Washington, ông Trump cũng “đảo chiều” một
vài chính sách lớn khi ông nói rằng chính phủ Mỹ sẽ không dán nhãn Trung
Quốc là “thao túng tiền tệ”.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Wall Street Journal, ông Trump
đã từ chối đóng cửa hoàn toàn khả năng tái đề cử bà Janet Yellen tiếp
tục giữ vị trí Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed, bất chấp những lời
cam kết sẽ không mời bà giữ nhiệm kỳ thứ hai trong chiến dịch tranh cử.
Đồng USD đã giữ ổn định trong phiên giao dịch buổi sáng ở London,
nhưng chỉ số USD - chỉ số đo lường đồng bạc xanh với một số đối trọng
chính khác - đã giảm 0,8% ngay sau phát ngôn của ông Trump và giữ ở mức
thấp trong suốt phiên giao dịch ở châu Á ngày thứ Năm.
Đồng Bảng đã giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh 1,2555 USD trong ngày, trong khi đồng Euro cũng dao động quanh mức 1,0655 USD.
Alan Ruskin, một chiến lược gia của ngân hàng Deutsche Bank cho rằng,
những nỗ lực hạ giá đồng USD là một động thái xuất phát từ kế hoạch
thắt chặt chính sách trong năm nay của Fed. “Nếu Fed cứng rắn hơn những
gì thị trường kỳ vọng, các đe dọa tăng lãi suất nhằm đánh lạc hướng thị
trường sẽ nhanh chóng mất tác dụng.”
Ông Trump trước đây đã từng bày tỏ lo ngại về giá trị đồng USD khi
ông thảo luận các biện pháp nhắm đến giải quyết thâm hụt thương mại của
Mỹ và thúc đẩy sản xuất. Những lời lẽ thẳng thừng của ông về đồng tiền
của nước Mỹ đi ngược với truyền thống chính sách “đồng USD mạnh” và làm
dấy lên những lo ngại rằng, Mỹ có thể theo đuổi phương thức cứng rắn hơn
đối với ngoại giao ngoại hối.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã nói: “Tôi nghĩ đồng USD của chúng
ta đang trở nên quá mạnh và một phần là lỗi của tôi, vì mọi người có
niềm tin lớn ở tôi. Nhưng điều đó đang gây tổn thương – và cuối cùng sẽ
là một thiệt hại”.
Ông nói thêm: “Nhìn xem, có những điều rất tốt về một đồng USD mạnh,
nhưng điều thường được nói đến nhất là nó nghe có vẻ hay… Rất, rất khó
để cạnh tranh khi bạn có một đồng USD mạnh và các nước khác đang hạ giá
đồng tiền của họ”.
Ông Trump cũng cho biết, ông đã thay đổi suy nghĩ về việc quản lý của
Trung Quốc với đồng Nhân dân tệ (NDT), mặc dù mới chỉ vài tuần trước
ông đã nói rằng Bắc Kinh là “nhà vô địch” thao túng tiền tệ. Ông cũng
đã từng đe dọa trong suốt chiến dịch tranh cử của mình sẽ chính thức dán
nhãn Trung Quốc là một nhà thao túng tiền tệ trong ngày đầu tiên ông
làm Tổng thống.
“Họ không phải là người thao túng tiền tệ”, ông nói.
Tổng thống nói ông đã thay đổi quan điểm về Trung Quốc vì nước này đã
không có hành vi thao túng tiền tệ trong nhiều tháng và ông không muốn
làm ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về vấn đề Triều Tiên.
Nhưng ông David Dollar, một cựu đại diện Bộ Tài chính Mỹ ở Trung
Quốc, nói rằng ông Trump có vẻ đang thừa nhận thao túng tiền tệ đơn giản
không diễn ra ở Trung Quốc.
Ông Eswar Prasad, một thành viên cao cấp của Học viện Brookings nói:
“Ông Trump đang chấp nhận thực tế bằng cách rút lại cáo buộc thao túng
tiền tệ đối với Trung Quốc. Đồng thời, ông đang cảnh báo Trung Quốc và
các đối tác thương mại lớn khác của Mỹ rằng ông sẽ có biện pháp nếu
thặng dư thương mại song phương của họ với Mỹ không giảm dần theo thời
gian”.
Ông nói thêm: “Rất bất bình thường khi một Tổng thống Mỹ liên kết
trực tiếp giá trị đồng USD với chính sách quản lý của mình và chỉ ra
hướng đi của đồng tiền mà ông ta muốn”.
Ông Trump cũng nói trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ không tiếp tục
chỉ định bà Yellen vào nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng ông Trump đã phát biểu
hôm thứ Tư rằng “nó là quá sớm” và bà vẫn chưa “nâng cốc mừng thành
công”. Ông cho biết ông sẽ “nhiều khả năng” không để bà tiếp tục làm
nhiệm kỳ thứ hai, nói thêm rằng ông thích “một chính sách lãi suất thấp,
tôi phải thành thật mà nói với bà như vậy”.
Ông Trump đã từng chỉ trích nặng nề bà Yellen về chính sách lãi suất
thấp, nhưng kể từ cuộc bầu cử, chính quyền của ông đã không còn những
lời chỉ trích đối với Fed.
Đồng USD đã giảm 0,37% so với đồng Yên Nhật xuống 109,20 Yên sau khi
cuộc phỏng vấn với ông Trump được công bố, trong khi đang được giao dịch
ổn định trước đó. Đồng Euro ban đầu cũng nhảy vọt 0,4% lên 1,0647
USD./.
Ngọc Trang (theo FT)
Bao giờ được phép bán dạo vé số Vietlott?
13/04/2017 13:33
(TBTCO) - Theo quy định hiện hành, vé xổ số tự chọn số điện toán (vé
số Vietlott) mới chỉ được công ty phân phối trực tiếp cho khách hàng
thông qua thiết bị đầu cuối của đại lý và việc mua đi bán lại, hoặc tổ
chức bán dạo vé số Vietlott là chưa được phép.
Đại diện đối tác cung cấp quy trình kỹ thuật vận hành cho Vietlott phát biểu tại hội thảo. Ảnh ĐD
Thí điểm hai năm
Hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được Công ty Xổ số
điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức vận hành ngày 18/7/2016 với sản
phẩm đầu tiên được cung cấp tại thị trường TP. Hồ Chí Minh.
Tính đến nay loại hình xổ số này đã được triển khai tại 12 tỉnh thành
bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, An
Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Đắk Lắk,
Quảng Ninh.
Tuy nhiên, do là mô hình kinh doanh mới nên trong quyết định phê
duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán Việt
Nam (Quyết định số 1109/QĐ-TTg, ngày 11/7/2011) do Thủ tướng chính phủ
ký ban hành đã quy định rõ: Hoạt động kinh doanh Xổ số điện toán được
thực hiện thận trọng, từng bước và đảm bảo được yêu cầu phát triển đồng
thời duy trì trật tự an toàn xã hội.
Quyết định này cũng yêu cầu Vietlott lựa chọn một số tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện về khả năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
để triển khai thí điểm trong thời gian 2 năm, sau đó đánh giá, rút kinh
nghiệm và xem xét mở rộng kinh doanh trên phạm vi cả nước.
Về phân phối, theo Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ
Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, chỉ
có 3 phương thức phân phối loại vé số này. Đó là bán trực tiếp cho
khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối, thông qua điện thoại cố định và
điện thoại di động, thông qua mạng internet.
Trong 3 phương thức phân phối này, Vietlott mới chỉ được thực hiện
phương thức bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối và
được phân phối thông qua hệ thống các đại lý bán vé số tự chọn số điện
toán. Như vậy, các quy định pháp luật hiện tại chưa cho phép các cá nhân
bán lẻ loại vé số này mà không thông qua hình thức đại lý.
Đại diện Bộ Tài chính khẳng định chưa thể xử phạt hành chính người mua hộ vé số Vietlott. Ảnh ĐD
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Luật
gia Việt Nam nhìn nhận, đó là do hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số
điện toán vẫn đang còn trong giai đoạn thí điểm nên việc hạn chế vùng
miền và hạn chế bán lẻ là cần thiết, để từng bước đánh giá được hiệu quả
và những bất cập của loại hình kinh doanh này, nhằm có phương án cho
những giai đoạn tiếp theo. Khó xử phạt người mua hộ
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, vé số tự chọn đã thu hút lượng
lớn người tiêu dùng nên đã xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân mua lại số
lượng lớn, sau đó tổ chức bán lại với giá chênh lệch hơn nhiều so với
giá niêm yết.
Nói về vấn đề này tại buổi hội thảo "Minh bạch thị trường vé số" do
Báo Thanh Niên tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài
chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính) cho biết, theo
quy định thì Vietlott được phép kinh doanh, được phép phân phối thông
qua các hình thức bán qua thiết bị đầu cuối, bán qua điện thoại và bán
qua internet (chờ đánh giá sẽ cho áp dụng sau).
Nếu một cá nhân hay một tổ chức nào đó thiết lập đường dây để bán dạo
xổ số, để kiếm lợi nhuận thì chắc chắn việc đó sẽ bị xử phạt theo quy
định của pháp luật, bởi ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường vé số.
“Còn nếu ai đó có nhu cầu mua vé số Vietlott nhưng không muốn đi đến
đại lý, vẫn có thể nhờ người khác đi mua hộ và trả tiền công cho người
đó thì tôi nghĩ hành động này chưa cấu thành nên tội vi phạm và người đi
mua hộ cũng khó bị xử phạt hành chính”, ông Dương khẳng định.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Nên có quy định mở cho phép phân phối vé số Vietlott đến người bán lẻ. Ảnh ĐD.
Theo Luật sư Hậu, nên cho phép phân phối trực tiếp đến khách hàng
trong trường hợp vé số điện toán được chọn số theo hình thức lựa chọn số
ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các đại lý vẫn phải đáp ứng các điều kiện cụ
thể, như không được có quan hệ ruột thịt, thân thích với người quản lý
của công ty; có địa điềm kinh doanh ổn định, cơ sở vật chất và thiết bị
chuyên dụng phục vụ việc bán vé số…
“Đồng thời, đại lý cần phải có hệ thống thiết bị quản lý số liên khu
vực để đối chiếu và kiểm soát lượng hàng bán cho người bán lẻ để đảm bảo
sự minh bạch của hoạt động kinh doanh này”, Luật sư Hậu nêu kiến
nghị./.
Đỗ Doãn
WB: Kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,3% năm 2017
13/04/2017 13:39
(TBTCO) - Theo báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình
Dương được WB công bố ngày 13/4, viễn cảnh chung của khu vực Đông Á sẽ
duy trì ở mức tích cực trong vòng 3 năm tới. Triển vọng kinh tế của Việt
Nam trong trung hạn vẫn tích cực và GDP sẽ đạt mốc 6,3% trong năm 2017.
Các chuyên gia kinh tế của WB Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: LV
GDP khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đạt 6,2%
Theo WB dự báo, năm 2017, Đông Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực có
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới nhờ cầu nội địa tăng
mạnh, kinh tế toàn cầu dần hồi phục và giá hàng hóa nguyên vật liệu tăng
trở lại. Theo đó, khu vực Đông Á - Thái Bình Dương sẽ đạt mức tăng
trưởng 6,2% trong năm 2017 và 6,1% năm 2018.
Các nền kinh tế lớn trong khối ASEAN sẽ tăng trưởng cao hơn chút ít
trong giai đoạn 2017-2018 bởi những nguyên nhân khác nhau tại mỗi nước.
Philippin và Campuchia sẽ đạt mức tăng trưởng 6,9% trong cả hai năm
2017, 2018; Trung Quốc đạt 6,5% năm 2017, Lào đạt 7%, Myanmar là 6,9%
trong năm 2017 và đạt 7,2% trong năm 2018.
Ông Sudhir Shetty, chuyên gia kinh tế trưởng WB khu vực Đông Á- Thái
Bình Dương cho rằng, mặc dù viễn cảnh thuận lợi như vậy, nhưng sức bật
toàn khu vực còn phụ thuộc vào việc các nhà thiết lập chính sách có khả
năng nắm bắt và điều chỉnh cho phù hợp với các bất ổn toàn cầu, cũng như
yếu kém trong nước.
Theo ông Sudhir Shetty, các nhà lập định chính sách cần ưu tiên các
biện pháp đối phó với các rủi ro toàn cầu có thể đe dọa nguồn vốn từ bên
ngoài và chi phí đi vay các nguồn vốn đó. Ngoài ra, cũng cần chú ý đẩy
mạnh xuất khẩu. Cần tập trung tăng cường chính sách và khung thể chế
hướng tới tăng năng suất lao động. Triển vọng trung hạn của Việt Nam vẫn tích cực
Theo báo cáo, triển vọng trung hạn của Việt Nam được nhìn nhận theo
hướng tích cực, trong bối cảnh vẫn còn nhiều rủi ro trong và ngoài nước.
Việt Nam sẽ duy trì được tốc độ phát triển dài hạn nếu tiếp tục đẩy
mạnh tái cơ cấu nhằm hỗ trợ cho mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất.
Các chuyên gia của WB dự báo, Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm
2017 nhờ tâm lý tích cực trên thị trường và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong 2 năm tiếp theo 2018, 2019, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ
đạt mức tăng trưởng 6,4%.
Bình luận về GDP quý I/2017 của Việt Nam đạt thấp, ông Ousmane Dione,
Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng, nguyên nhân do sụt giảm
trong các ngành nông nghiệp và khai khoáng, đặc biệt và thiên tai, hạn
hán cuối năm 2016 đã tác động khiến GDP quý I/2017 giảm sút. Tuy nhiên,
theo ông Ousmane Dione, việc GDP quý I/2017 của Việt Nam thấp không phải
là điều đán lo ngại, vì các chỉ sô kinh tế vĩ mô cơ bản của Việt Nam
vẫn tốt.
Nhận định về những triển vọng của nền kinh tế Việt Nam, ông Sebastian
Eckardt nhận định: “Triển vọng của Việt Nam trong trung hạn vẫn thuận
lợi”.
Theo đó, tăng trưởng GDP dự kiến tăng dần trong các năm 2017 - 2019,
chủ yếu do sức cầu mạnh trong nước và các hoạt động chế tạo, chế biến
định hướng xuất khẩu. Áp lực lạm phát nhìn chung ở mức thấp do giá năng
lượng và giá thương phẩm toàn cầu đang giảm. Về ngân sách, tình hình
ngân sách sẽ được củng cố phần nào trong thời gian tới, bên cạnh đó quá
trình thoái vốn sẽ tăng nhanh, nhưng sẽ được triển khai dần dần nhằm
kiềm chế tăng nợ công.
Cũng theo ông Sebastian, tuy triển vọng của Việt Nam trong trung hạn
vẫn tích cực, nhưng những rủi ro đã biết vẫn còn đó. Việc chậm chuyển
đổi cơ cấu có thể làm tăng nguy cơ dễ tổn thương về kinh tế vĩ mô và
giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng.
Nhìn từ bên ngoài, kinh tế thế giới biến động mạnh có thể tác động
qua các kênh thương mại và đầu tư khiến cho triển vọng tăng trưởng của
Việt Nam ảm đạm hơn. Xử lý khả năng dễ tổn thương với các cú sốc - về
thiên tai, môi trường và khí hậu trong những năm gần đây - vẫn là một
thách thức trong cải thiện phúc lợi hộ gia đình, đặc biệt ở các vùng
nông thôn.
Tâm lý bảo hộ và những rủi ro liên quan đến các biện pháp bảo hộ ở
các nền kinh tế lớn cũng là những rủi ro lớn cho nền kinh tế đã rất mở
của Việt Nam. Trong bối cảnh đồng đô-la Mỹ mạnh lên và hầu hết đối tác
thương mại chính của Việt Nam đều giảm mạnh tỷ giá, khả năng đồng Việt
Nam tăng giá thực và khả năng ảnh hưởng tiêu cực của nó đến năng lực
cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam vẫn là một quan ngại.
Trước tình hình tăng trưởng tín dụng mạnh trong khu vực, trong đó có
Việt Nam, các chuyên gia WB đề nghị Chính phủ cần tăng cường quản lý và
giám sát. Đồng thời, WB kêu gọi Việt Nam và các quốc gia trong khu vực
cần áp dụng các biện pháp kinh tế vĩ mô cẩn trọng, tiếp tục tập trung
vào quản lý kinh tế vĩ mô và duy trì cân đối tài khóa bền vững trong kỳ
trung hạn, nhằm đối phó với các rủi ro kinh tế của khu vực./.
Vũ Luyện
Vụ bé gái bị xâm hại, uất ức tự tử: Thủ tướng yêu cầu điều tra
Văn bản nêu rõ, những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền
thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu gái H.M.K (sinh năm
2004, trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị người hàng
xóm xâm hại tình dục nhiều lần.
Gia đình cháu K. đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau từ
tháng 9/2006. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau
đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Theo thông tin phản ánh, lý do
được cơ quan này đưa ra là vụ việc chỉ có lời khai của cháu K., không có
chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của người bị tố cáo.
Lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân khiến người đọc không thể cầm lòng.
Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu K. uống nhiều loại thuốc tự tử.
Lá thư tuyệt mệnh để lại của cô bé khiến gia đình và những người đã đọc
không thể cầm lòng.
Lá thư viết còn sai chính tả nhiều chỗ thấm đầy nước mắt, tuyệt vọng. Cháu K. bày tỏ “chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.
Mẹ cháu bé day dứt khôn nguôi về cái chết tức tưởi, bi thảm của con
gái. Ông ngoại cháu bé cũng cay đắng, dằn vặt bản thân vì nhiều lần
người hàng xóm bị cháu K. tố cáo mang đồ nhậu sang rủ ông uống rượu, K.
phản ứng, ngăn cản còn bị ông mắng là thiếu lễ độ với người bằng tuổi
ông mình.
Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh
Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ
việc báo chí phản ánh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh
Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình
sự.
Văn bản thông báo nêu rõ thời hạn các cơ quan được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng là trong tháng 4/2017.
P.T
Vì sao mọi người đồng loạt lên tiếng vụ bác sĩ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay Mỹ?
Ám ảnh tiếng la hét trong vụ bác sĩ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay
Người biểu tình phản đối vụ bác sĩ David Dao bị lôi khỏi máy bay Mỹ (Ảnh: Chicago Tribune)
Tâm lý bất mãn đối với các hãng hàng không
Tác động từ video, trong đó bác sĩ gốc Việt David Dao bị cảnh sát sân
bay Chicago lôi khỏi ghế ngồi và bị chảy máu ở mặt trong cuộc xô xát
hôm 9/4, là rất nhanh và nghiêm trọng. Các luật sư của ông Dao hôm qua
cho biết hành khách này đã bị sang chấn tâm lý, gẫy mũi, mất 2 răng
trong vụ xô xát.
Vụ việc đã khiến hãng không United thiệt hại không nhỏ. Cổ phiếu của
United đã giảm mạnh hôm thứ Ba. Các thành viên của quốc hội Mỹ kêu gọi
điều tra, trong khi nhiều khách hàng đăng ảnh và video quay cảnh họ bẻ
thẻ hội viên. Tại Trung Quốc, vụ việc đã lan truyền chóng mặt sau các
cáo buộc về phân biệt chủng tộc đối với một hành khách gốc châu Á.
Mặc dù mọi người phẫn nộ với những chi tiết gây sốc của vụ việc,
nhưng sâu xa hơn, vụ việc này cũng phản ánh tâm lý bất mãn của hành
khách đối với ngành công nghiệp hàng không, và nói rộng hơn là ngành
dịch vụ.
Nhiều khách hàng cảm thấy họ đang bị đối xử ngày càng tồi tệ, khi các
tính toán tài chính có lợi cho các tập đoàn. United, hãng hàng không
lớn thứ 4 thế giới, đã có lợi nhuận 2,3 tỷ USD trong năm ngoái. Sự phân
tầng về dịch vụ ngày càng gia tăng, khi nhóm hành khách VIP nhận được
tất cả các ưu đãi cao, trong khi các ghế ngồi phổ thông bị thu nhỏ và
chi phí cho các dịch vụ khác tăng lên, có thể làm gia tăng tâm lý bất
bình đối với các hãng hàng không.
Và điều đó không giới hạn đối với ngành hàng không hay thậm chí ngành
dịch vụ. Trong một cuộc khảo sát về sự bất mãn của khách hàng hồi năm
2015, do Ipsos tiến hành, các công ty cáp và dịch vụ internet đã bị chỉ
trích. Các ngành chăm sóc y tế, bảo hiểm, phục vụ công cũng bị phản ứng.
Nhưng các hãng hàng không gây thất vọng lớn nhất.
“Chính sách của United là kiếm nhiều tiền nhất có thể. Không có ngành
nào khác mà bạn trả tiền cho dịch vụ trong tương lai và sau đó có thể
bạn không được phục vụ xứng đáng nếu điều đó không thuận lợi cho họ”,
Jeff Wagg, một nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp kiêm đối tác tại công
ty du lịch Absolutely Cruises! ở Cambridge, bang Massachusetts, nói.
“Đây là một ngành ngày càng trở nên không thân thiện với hành khách,
với hàng tỷ USD lợi nhuận nhờ vào nhu cầu cao và giá dầu thấp”, New York Times viết hôm 11/4. Các hành khách bất bình có thể phàn nàn trên Twitter hay gửi các email giận dữ, nhưng không có ích gì.
Tuy nhiên, điều đáng nói là, cơn giận trên mạng xã hội trong tuần này
là lời nhắc nhở rằng các hành khách không phải là những nạn nhân vô
ích. Trong ít nhất một số trường hợp, tiếng nói của họ có thể tác động
tới giá chứng khoán và cách hành xử của các tập đoàn.
Và ở một mức độ nào đó, sự bất mãn của hành khách là tấm gương phản
ánh kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong một thời đại công nghệ
phát triển chưa từng có.
Đối với các hãng hàng không, sự bất bình của hành khách có thể xuất
phát một phần từ việc chi phí đi lại ngày càng rẻ hơn về dễ tiếp cận hơn
trước kia, khiến nhiều người có cơ hội đi máy bay hơn, nhưng cũng xảy
ra tình trạng có những người được đối xử tốt hơn. Thu lợi nhuận tối đa
Ông David Dao bị lôi đi trên máy bay Mỹ (Ảnh: Twitter)
Hãng hàng không United ban đầu nói rằng hành khách David Dao, người
bị lôi khỏi chuyến bay, được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi không ai tình
nguyện nhường ghế trên chuyến bay kín khách để nhường ghế cho các nhân
viên của hãng cần đi gấp để kịp một chuyến bay khác. Nhưng theo Jeff
Wagg và những người khác, không có chuyện lựa chọn ngẫu nhiên.
“Nếu bạn ở khoang hạng nhất, bạn sẽ không bị chọn. Ở hạng phổ thông
đặc biệt, bạn cũng không bị chọn. Nếu bạn là một người bay thường xuyên,
bạn cũng không bị chọn", Wagg nói. "Đó là những người không bay thường
xuyên, không biết biết cách thức lựa chọn”.
Nhưng dù là có luật đó thì cũng có những ngoại lệ. Sau vụ việc trên, tờ Los Angeles Times đã
đăng tải câu chuyện về một hành khách United ngồi khoang hạng nhất trên
một chuyến bay đi Hawaii từng bị đe dọa còng tay sau khi ban đầu từ
chối nhường ghế cho một hành khách thứ hạng ưu tiên cao hơn.
Vụ việc kéo lê hành khách đã gây ra những câu hỏi về việc liệu chiêu
bài của các hãng hàng không nhằm bán kín chỗ và thu lợi nhuận tối đa có
đi xa quá hay không.
“Không ai đáng bị như vậy cả”, Robert Stuart, một khách hàng thỉnh
thoảng của hãng United từ Florida, người tuyên bố sẽ không bao giờ sử
dụng United nữa, cho hay. “Khi các nhân viên phớt lờ quyền lợi của các
hành khách đã trả tiền, thì vấn đề đã lên một cấp độ mới. Và khi các
nhân viên sử dụng vũ lực chống lại hành khách, vạch giới hạn đã bị xâm
phạm. Tôi hi vọng bác sĩ này sẽ có hành động pháp lý nào đó. Đó là một
vụ tấn công”.
Cùng lúc đó, khi hầu hết các hành khách đi máy bay phải đối mặt với
việc tăng phí hành lý, lựa chọn chỗ ngồi và thậm chí sử dụng nhà vệ
sinh, thì tiện nghi dành cho các hành khách hạng thương gia, từ giường
ngủ tới phòng vệ sinh riêng, ngày càng trở nên sang trọng.
Hình thức phân loại hành khách theo số tiền mà họ chi ra là một hiện
tượng tương đối gần đây, Herman “Dutch” Leonard, một chuyên gia về quản
trị kinh doanh tại Trường Quản trị kinh doanh Harvard, cho hay.
“Họ tính toán rất kỹ về phân loại giá, cố gắng xác định xem ai sẽ
sàng trả nhiều hơn một chút và làm cách nào để chúng ta trả thêm tiền.
Mọi người bực bội với tất cả các khoản phí phụ trội hàng không - hành lý
ký gửi, hành lý xách tay. Ý của họ là: “Nếu chúng tôi lấy được nhiều
tiền hơn từ phía các bạn, chúng tôi sẽ làm”, Leonard nói.
“Toàn bộ ngành hàng không đang đi theo hướng đó”, ông Wagg, từ công
ty Absolutely Cruises, đồng tình. “Các khách sạn đặt quá chỗ mọi thời
điểm, để tránh thất thu từ những phòng trống khi mọi người không đến.
Bạn có khả năng bị “tống cổ” dựa trên số tiền bạn thanh toán là bao
nhiêu”.
Trên các tàu du lịch, ông Wagg cho hay việc phân loại hành khách hạng
nhất và hạng nhì giờ đây phổ biến, với các khu vực được dành riêng cho
khách VIP. “Chúng ta không thấy điều này vào những năm 80 và 90”.
Ngành vận chuyển đã kiếm nhiều lợi nhuận từ các khách hàng lớn, "làm
các hành khách trả ít tiền cảm thấy không thoải mái, để họ có thể nhiều
tiền hơn”, Wagg cho hay. “Chúng tôi thường nhận được phàn nàn rằng mọi
người cảm thấy họ đang bị gây trở ngại”. Người đi máy bay ngày càng nhiều
Tuy nhiên, một phần lý do các hành khách phàn nàn ngày càng nhiều là
ngày càng có nhiều khách hàng đi máy bay tại Mỹ. Kể từ khi ngành hàng
không nước này được phát triển tự do vào năm 1978 , giá vé đã giảm
khoảng 50%.
Nhưng trong những năm gần đây, việc sự hợp nhất ngày càng gia tăng
trong lĩnh vực hàng không đã làm giảm sự cạnh tranh giữa các hãng, góp
phần tạo nên lợi nhuận kỷ lục, cùng với giá dịch vụ tăng và giá dầu
giảm.
Nhìn chung, các hàng hàng không Bắc Mỹ có lợi nhuận tổng cộng trên 20
tỷ USD mỗi năm trong 2 năm qua. Trong năm 2014, United và Delta mỗi
hãng có thêm 1 tỷ USD lợi nhuận bổ sung nhờ những thứ như hành lý ký
gửi, lựa chọn chỗ ngồi và các dịch vụ khác.
Điều đó, cộng với việc nhồi nhét nhiều ghế hơn vào những không gian
chật hẹp hơn, càng khiến mọi người có suy nghĩ rằng các hãng hàng không
không xem khách hàng là "thượng đế".
Vụ lôi thô bạo hành khách David Dao có thể vụ việc mang tính bước
ngoặt, đặc biệt là khi các sự vụ ngày càng được ghi hình và phát tán
trên mạng.
“Mọi người cho rằng các hành động của đội ngũ nhân viên hàng không
đều là công khai. Tôi nghĩ các hãng không nhận ra họ dễ bị ảnh hưởng như
thế nào vì điều này”, giáo sư Leonard tại Harvard nói. “Tôi nghĩ điều
này có nghĩa là nếu bạn là United, bạn phải hối thúc các nhân viên dịch
thận trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với các
khách hàng”.
An Bình
Theo Christian Science Monitor
Trường Giang nằm bên Nhã Phương ở phim trường giữa ồn ào rạn nứt
00:00 15/04/2017
Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xôn xao nghi vấn Trường Giang và Nhã
Phương có dấu hiệu trục trặc tình cảm. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất cho
thấy họ vẫn ngọt ngào như mới yêu.
Mới đây, hình ảnh Trường Giang nắm chặt tay Nhã Phương trong giờ ngủ
trưa ở phim trường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong tấm ảnh, Nhã
Phương vẫn mặc trang phục đóng phim, mặt biểu cảm dễ thương. Bên cạnh
cô, ngoài Trường Giang với dáng vẻ im lìm còn có vài người trong đoàn
phim.
Khoảnh khắc ngọt ngào của Trường Giang và Nhã Phương. Ảnh: FB.
Theo tiết lộ, danh hài đất Quảng thường tranh thủ đến thăm bạn gái ở
phim trường. Hồi tuần trước, hai người có buổi quay hình chung ở Vũng
Tàu. Những người hâm mộ cặp sao cho biết Trường Giang chiều chuộng và
chăm sóc bạn gái hết mực.
Những hình ảnh này là bằng chứng cho thấy Nhã Phương cùng Trường
Giang vẫn trong giai đoạn ngọt ngào, không trục trặc như tin đồn. Nghi
vấn nữ diễn viên Tuổi thanh xuân và Mười Khó chia tay râm ran
từ cuối tháng 3 sau khi cô lộ khoảnh khắc tình cảm với Nguyễn Trần Trung
Quân trong clip livestream.
Trường Giang và Nhã Phương tình cảm dù bị bủa vây bởi tin đồn. Ảnh: FBNP.
Hình ảnh cô thoải mái để đồng nghiệp thân mật trước ống kính gây ra
những tranh cãi trên mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Nhã Phương dễ dãi và
Trường Giang nên sớm chia tay. Có người còn khẳng định bắt gặp hai nghệ
sĩ cãi nhau ở nhà hàng sau đó vài ngày. Thậm chí một vài trang mạng
phỏng đoán trục trặc với bạn gái là lý do khiến Trường Giang "mặt đưa
đám" khi quay show Mặt nạ ngôi sao.
Sau sự việc này, Trung Quân đã đưa ra phản hồi trên trang cá nhân.
Anh khẳng định giữa mình và Nhã Phương là quan hệ chị em thân thiết.
“Hai chị em thương quý nhau, ấp ôm, nũng nịu, vỗ về, đùa cợt là
chuyện bình thường. Biết nhau từ lâu và hiểu nhau thì việc ấy đâu gọi là
dễ dãi và nhất là khi chị Phương là tuýp người đứng đắn, đàng hoàng,
chân thành và chung thủy trong chuyện tình cảm”, anh nhấn mạnh.
Hình ảnh khiến Nhã Phương và Trung Quân bị đồn có tình ý. Ảnh: FB.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình khi hai người đi dạo trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida,
hồi tuần trước. Ảnh: AFP
Nhớ lại cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng hôm 12/4 và buổi gặp mặt
diễn ra hồi tuần trước cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Florida,
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ với Wall Street Journal
rằng ông có "ấn tượng tuyệt vời" về lãnh đạo Trung Quốc. Bình luận mới
nhất mà người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra trái ngược hoàn toàn giọng điệu
chống đối Trung Quốc thường thấy ở ông.
"Chúng tôi yêu mến nhau. Tôi quý ông ấy. Tôi nghĩ vợ ông ấy thật sự tuyệt vời", South China Morning Post dẫn lời Tổng thống Trump nói.
Tại cuộc gặp mặt ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, thành phố Palm Beach,
bang Florida, nơi chương trình hạt nhân Triều Tiên trở thành trọng tâm
thảo luận, Tổng thống Mỹ đã nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng ông tin Bắc
Kinh có thể dễ dàng xử lý mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Đáp lại, ông Tập
giải thích cho ông Trump về lịch sử mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều
Tiên.
"Sau khi lắng nghe khoảng 10 phút, tôi nhận ra mọi chuyện không hề dễ
dàng", Tổng thống Trump nhấn mạnh. "Tôi từng cho rằng họ có sức ảnh
hưởng rất lớn lên Triều Tiên... Nhưng không phải".
Tổng thống Trump cuối tuần trước ra lệnh điều cụm tàu sân bay tấn công
tới bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm hôm 12/4, ông Trump còn thúc
giục ông Tập cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un biết rằng Mỹ cũng sở
hữu cả tàu ngầm hạt nhân.
"Bạn không được phép để một quốc gia như vậy nắm giữ sức mạnh hạt nhân, vũ khí hạt nhân", ông Trump nói với Wall Street Journal. "Đấy là sức mạnh hủy diệt hàng loạt. Họ chưa có các hệ thống triển khai nhưng rồi sẽ có".
Hai nhà lãnh đạo đồng thời thảo luận về việc Trung Quốc từ chối tiếp nhận tàu chở than Triều Tiên.
Vài tháng gần đây, ông Trump thường xuyên chỉ trích Trung Quốc vì không
nỗ lực đủ mạnh để giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên, cáo buộc Bắc
Kinh thao túng đồng nhân dân tệ, "cưỡng bức" thương mại Mỹ...
Bất chấp các mối bất đồng, ông Trump và ông Tập vẫn dành nhiều giờ thảo
luận với nhau, bao gồm cả những cuộc gặp mặt riêng, không mang theo
đoàn tùy tùng. Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo ban đầu được lên kế
hoạch chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng thực tế đã diễn ra trong ba giờ.
"Rồi sau đó, sang ngày thứ hai, chúng tôi dự kiến có cuộc gặp 10 phút
khác nhưng lại kéo dài đến hai tiếng", Trump nói. "Chúng tôi có ấn tượng
rất tốt về nhau".
Ấn tượng tuyệt vời này là điều mà Tổng thống Mỹ chưa bao giờ kỳ vọng.
"Ông ấy thật thông minh. Đấy là lợi thế của ông ấy. Tôi muốn gọi đó là
sự linh hoạt", ông Trump miêu tả về lãnh đạo Trung Quốc.
Tổng thống Trump và phu nhân tại tiệc tối thiết đãi vợ chồng Chủ tịch Tập ở biệt thự Mar-a-Lago, Florida, hôm 6/4. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc cũng là lãnh đạo thế giới đầu tiên được biết về
quyết định của Tổng thống Mỹ tấn công tên lửa căn cứ không quân Syria
tối 6/4 (theo giờ Mỹ) nhằm trừng phạt điều mà Washington cáo buộc
chính quyền Syria - tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học khiến 80
người chết. Tuy nhiên, Syria và Nga đều bác bỏ.
Theo Fox News, ông Trump nói với ông Tập về quyết định trên
khi họ đang "ăn miếng bánh chocolate ngon nhất từng thấy". Vừa nghe tin
xong, Chủ tịch Trung Quốc im lặng trong 10 giây, rồi yêu cầu người phiên
dịch nói lại lần nữa. Sau đó, ông cho biết mình thấy "ổn" bởi vụ tấn
công hóa học tại Syria đã giết chết quá nhiều dân thường, gồm cả trẻ em.
Mỹ phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria
Dù vậy, các nhà phân tích ở Bắc Kinh đánh giá thái độ thay đổi của ông
Trump chỉ mang tính ngoại giao và mối quan hệ Trump - Tập vẫn chưa thể
bằng mối quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung
Quốc.
Theo Zhang Zhexin, chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại Viện Nghiên cứu Quốc
tế Thượng Hải, "phải mất khá nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ
tốt đẹp bước đầu này giữa hai nhà lãnh đạo thành một mối quan hệ có lợi
cho cả hai chính phủ".
"Sự khó đoán ở Tổng thống Mỹ cũng như tính bất ổn trong chính quyền
Trump càng khiến việc bồi đắp mối quan hệ hữu nghị thực chất với Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở nên khó khăn hơn".
Liu Weidong, nhà phân tích từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận
định khả năng thay đổi chiến lược, chiến thuật của Tổng thống Trump đã
giúp ông lôi kéo được ủng hộ ở Trung Quốc.
"Bằng cách nói những thứ mà các chính trị gia truyền thống không bao
giờ nói, ông Trump đã thành công trong việc tối ưu hóa lợi ích quốc gia
Mỹ. Nhưng phải mất một thời gian nữa ta mới có thể xác định mối tình cảm
nồng ấm này là thật hay không. Chỉ một xung đột cũng có khả năng phá
hủy nó", Liu nhấn mạnh.
Vũ Hoàng
Chunhack - Chàng "thợ xăm" đẹp trai đang khiến giới trẻ Sài Gòn điên đảo với những hình xăm nhỏ cực chất
Nhật Chung; Ảnh: Kim Điền; Clip: Diệu Thanh, Theo Trí Thức Trẻ00:05 15/04/2017
Dù còn là một cái tên mới trong giới tattoo artist tại Sài Gòn nhưng
Chunhack đã có được lượng fan khá đông đảo. Sức hút của Chunhack không
chỉ đến từ ngoại hình điển trai mà còn từ những hình xăm nhỏ mà cực kì
công phu, tỉ mỉ do anh chàng thực hiện.
Không còn những hình xăm to oành, hầm hố, rất nhiều các bạn trẻ Việt
Nam giờ đây ưa chuộng những hình xăm be bé, xinh xinh. Bên cạnh điểm
cộng là dễ thực hiện, giá thành vừa phải thì những hình xăm nhỏ này còn
trông rất tinh tế và đẹp mắt - hệt như một món phụ kiện nhỏ. Đặc biệt
các bạn nữ lại càng ưa chuộng kiểu xăm này. Cách đây vài ba năm, dân
tình liên tục chia sẻ với nhau những page chuyên về small tattoo của các
nghệ sĩ Hàn Quốc thì giờ đây, ngay giữa Sài Gòn đã có một tattoo artist
được mến mộ cũng không kém như thế.
Khác với những tattoo artist
khác thường chọn xăm hình với những kích cỡ lớn và trông rất "bụi",
Chunhack lại được mọi người nhớ đến với những hình xăm nhỏ nhắn. Chỉ sau
hơn nửa năm chính thức làm nghề và mở studio riêng tại Sài Gòn, trang
Instagram của anh chàng đã có gần 14k like. Không chỉ các bạn trẻ mà
ngay cả nhiều người nổi tiếng cũng là khách hàng của Chunhack.
Nguyễn Hoàng Trung
Sinh năm 1991.
Instagram: @chunhack
Là người gốc Nghệ An
Đã từng du học tại Nga và có bằng Thạc sĩ ngành Sư phạm ngôn ngữ.
Hiện đang làm tattoo artist tại TP.HCM.
Một số hình xăm do Chunhack thực hiện.
Đầu tiên, Trung có thể chia sẻ cái tên Chunhack của bạn là từ đâu ra không?
Tên
thật của mình là Hoàng Trung. Lúc đi học bên Nga ngành Sư phạm Ngôn ngữ
mình có tên tiếng Nga là Chung. Còn "hack" là một biệt danh mà mình rất
thích. Ghép cả hai lại thì được cái tên Chunhack như mọi người biết.
Chỉ đơn giản thế thôi! Vì sao đã đi du học và có hẳn bằng Thạc sĩ nhưng đến cuối cùng bạn lại quyết định theo đuổi công việc của một tattoo artist?
Hồi
nhỏ mình thích vẽ lắm. Đến khi qua Nga thì càng như cá gặp nước vì bên
đây mọi người rất cởi mở với hình xăm. Ở Nga, bác sĩ, giáo viên hay công
nhân viên chức xăm mình là chuyện bình thường. Mình được tiếp xúc nhiều
hơn với lĩnh vực này và bản thân cũng thích xăm nữa. Trung học Đại học ở
Nga 5 năm, sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục học thêm 2 năm Thạc sĩ nữa
là tròn 7 năm.
Trong thời gian này mình vừa đi học ở trường, vừa
trau dồi và luyện tập thêm về xăm. Trước khi chính thức về Việt Nam vào
tháng 7/2016 thì mình đã có bằng Thạc sĩ, đồng thời có kinh nghiệm 2 năm
làm tattoo artist ở Nga. Sau khi về Việt Nam thì mình quyết định theo
đuổi công việc này và chuyển từ Nghệ An vào hẳn Sài Gòn để mở studio
luôn.
Trung có thể chia sẻ thêm về đam mê vẽ của mình không?
Trung
thích vẽ từ khi còn bé tí. Hồi nhỏ mỗi lần đọc truyện xong mình hay vẽ
lại theo truyện. Những ngày khi bắt đầu xăm, một năm đầu tiên Trung vẫn
loay hoay chưa xác định được thể loại mà mình thích. Sau này xài
Instagram nhiều hơn, theo dõi những artist nước ngoài thì dần dần mới
tìm ra được thứ phù hợp nhất. Trung thích phong cách "dot & line".
Kiểu xăm này không đòi hỏi tattoo artist phải vẽ xuất sắc mà chỉ cần có
tư duy một chút thôi là sẽ cho ra được tác phẩm ưng ý.
Bố mẹ Trung phản ứng thế nào khi thấy bạn rẽ hướng sang một công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học trước đây?
Bố
mẹ mình không phản đối nhưng cũng không hẳn là ủng hộ hoàn toàn. Bố mẹ
chỉ bảo là sợ mình không làm nghề lâu được vì công việc này cần sự tập
trung cao, đã vậy còn tiếp xúc nhiều với hoá chất, nếu làm lâu sẽ dễ ảnh
hưởng đến sức khoẻ và đầu óc.
Ở
Sài Gòn hiện tại có rất nhiều tattoo artist nổi tiếng, trước khi vào
đây Trung có nghĩ đến việc mình sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người
không? Đặc biệt bạn lại không phải "thổ địa" ở đây?
Lúc
ở Nga, vì thường xuyên up những sản phẩm của mình lên Instagram nên
Trung đã được kha khá người biết đến nên mình mới có một chút động lực
để "làm liều" như vậy. Lúc chuyển vào đây mình không lo lắng nhiều đâu.
Trung nghĩ đơn giản là nếu mình làm tốt và có
phong cách riêng, chất riêng thì trước sau gì cũng sẽ được đón nhận.
Trung luôn cố gắng làm thật đẹp để về khách hàng có thể khoe với bạn bè.
Nhờ vậy mà mình cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Khoảng thời gian đầu khi Trung vào Sài Gòn lập nghiệp có thuận lợi không?
Không,
không hề! Lúc đó ít khách lắm, có khi cả tuần mình chẳng có khách nào
luôn. Nhiều lúc hết tiền phải vay bạn 200k để đi ăn tối rồi hứa hẹn mai
có khách sẽ trả lại sau. Từ Nghệ An vào Sài Gòn mình chỉ cầm đúng 5
triệu mà phải trang trải đủ thứ tiền nên cũng chật vật. Mãi sau này mọi
thứ mới bắt đầu ổn định hơn. Cụ thể là công việc của bạn bắt đầu đi vào nề nếp từ khi nào?
Trước
đó mình có xăm cho Kelbin Lei với Hoàng Ku. Sau khi xăm xong các bạn có
nhiệt tình tag vào, nhờ đó mà lượt follow của mình tăng lên đáng kể.
Rồi sau đó là Thiên Minh, Juilia Đoàn. Julia chính là người hỗ trợ mình
nhiều nhất. Nhờ có các bạn mà mình được nhiều người biết đến hơn, từ đó
lượng khách tăng dần. Bây giờ trung bình mỗi ngày mình đều có từ 2-3
khách. Có hôm cao điểm phải làm cho 5 khách/ ngày nữa.
Thường thì quá trình "thai nghén" của một hình xăm sẽ diễn ra như thế nào?
Ý
tưởng thì cứ lúc nào rảnh mình sẽ vẽ sketch ngay. Còn nếu khách muốn
làm hình riêng thì đến nơi mình mới vẽ, Trung thường phác sẵn khung rồi
những chi tiết bên trong sẽ vừa làm vừa nghĩ tiếp chứ mình không vẽ chi
tiết từ đầu. Thời gian xăm trung bình là trên dưới một tiếng, tuỳ thuộc
vào kích cỡ và số lượng chi tiết của hình mà khách yêu cầu. Theo Trung thì điều thú vị nhất của công việc này là gì?
Không
biết các tattoo artist khác thì sao chứ riêng Trung thì cảm giác thích
nhất đó là mỗi khi làm xong hình mà khách ưng ý và có lời khen. Cảm giác
khi công sức và khả năng của mình được công nhận nó đã lắm! Đặc biệt là
nếu khách khen có style riêng và làm hình lạ, không giống như những chỗ
khác thì lại càng khó quên hơn!
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn khi làm nghề là gì?
Đó
là nhiều người không ngại đường xa hay giờ giấc mà tìm đến mình chỉ vì
muốn có một hình xăm đẹp. Hồi ở Nga có những bạn 5h sáng đã đi tàu tới
chỗ của mình rồi 6h xăm xong sau đó đi chụp hình luôn. Ở Sài Gòn bây giờ
cũng vậy, có nhiều khách hàng sống ở rất xa nhưng vẫn dành thời gian
đến tiệm mình và đòi book cho bằng được vì tin vào tay nghề của mình. Bố mẹ Trung đã từng thấy tác phẩm của bạn chưa?
Bố mình thì không dùng Facebook nhưng mẹ thì có. Lâu lâu mẹ cũng vào xem và có lời khen nữa.
Dự định của Trung trong tương lai là gì?
Chắc
2 – 3 năm nữa mình sẽ mở một studio đàng hoàng. Sau đó sẽ tìm thêm
những thợ giỏi, có phong cách và cùng gu thẩm mỹ để về làm chung.
Có
nhiều bạn trẻ vì một phút ham vui mà muốn xăm rồi lại cảm thấy hối hận
sau đó. Trung có lời khuyên gì cho các bạn trẻ trước khi thực hiện những
hình xăm không?
Mình chỉ mong rằng trước
khi xăm các bạn nên suy nghĩ thật kỹ, hãy chắc chắn đó là lựa chọn phù
hợp nhất và khiến mình muốn gắn bó dài lâu rồi hãy làm. Cũng đừng xăm
khi tâm trạng đang không ổn định. Có rất nhiều cách để giải quyết nỗi
buồn trong lòng chứ không cứ nhất thiết là phải đi xăm. Tóm lại là đừng
đi xăm khi suy nghĩ chưa chín chắn.
Tài xế mang hơn 50 triệu tiền lẻ đi mua iPhone 7 màu đỏ ở Sài Gòn
01:28 15/04/2017
Một tài xế ở Củ Chi, TP.HCM vừa mang khoảng 50 triệu đồng tiền lẻ đi mua
iPhone 7 màu đỏ. Anh này nói đây là số tiền tích góp trong 5 năm để mua
xe máy nhưng đã đổi ý.
Mang 50 triệu tiền lẻ đi mua iPhone 7 màu đỏ Một tài xế ở TP.HCM vừa mang khoảng 50 triệu đồng tiền lẻ đến cửa hàng để mua iPhone 7 màu đỏ, bản 128 GB.
Theo đại diện một cửa hàng trên quốc lộ 22, Củ Chi, TP.HCM, chiều
14/4 có vị khách ăn mặc đơn giản hỏi mua 2 chiếc iPhone 7 màu đỏ bản 128
GB. Sau khi mua hàng, người này này mang ra khoảng 50 triệu đồng tiền
lẻ để trả. "Cửa hàng phải huy động 7 nhân viên, đếm tiền liên tục trong 3
tiếng đồng hồ mới xong".
Cửa hàng cho biết, vị khách để lại rất ít thông tin cá nhân, sau khi
tính tiền xong anh mang số tiền lẻ còn thừa ra về, không nói chuyện
nhiều.
Anh Trần Trung Tín mang khoảng 50 triệu tiền lẻ tiết kiệm đi mua iPhone 7 màu đỏ.
Ảnh: Trần Đình Trọng.
Liên hệ với người mua hàng nhưng số điện thoại ghi trong hoá đơn là
của một người khác. Qua người này, phóng viên đã liên lạc được với anh
Trần Trung Tín, người mới mua 2 chiếc iPhone 7 bằng hơn 50 triệu đồng
tiền lẻ.
Anh Tín nói mình làm nghề lái xe tải, thích tiền lẻ nên đã để dành
khoảng 5, 6 năm nay. "Lúc đầu không định mua, nhưng lên mạng xem thấy
đẹp quá nên quyết định xuống tiền", anh Tín nói về lý do mua iPhone 7
màu đỏ.
Trước đây anh Tín dùng điện thoại Samsung, mua iPhone vì thấy thích
chứ không phải tín đồ của Apple. Khi được hỏi, người này thậm chí không
nhớ chính xác iPhone 7 mình mua là phiên bản bao nhiêu GB.
7 nhân viên cửa hàng phải mất 3 tiếng đồng hồ mới đếm xong số tiền lẻ. Ảnh
: Trần Đình Trọng.
Cuối năm ngoái, một vị khách ở Bình Dương mang gần 22 triệu đồng tiền
lẻ đi mua iPhone 7 khi model này vừa chính thức lên kệ. Trước đó không
lâu, một khách hàng ở TP.HCM cũng mua một chiếc Samsung Galaxy Note 7
bằng tiền lẻ mệnh giá từ 500 đến 5.000 đồng.
Tuy nhiên, phần lớn những lần khách hàng mang hàng chục triệu tiền lẻ
đi mua smartphone thường là thời điểm thiết bị mới lên kệ. Nhiều ý kiến
cho rằng đây có thể là chiêu của cửa hàng nhằm gây sự chú ý cho sản
phẩm mới ra mắt.
iPhone 7 màu đỏ vừa có mặt trên các kệ hàng chính hãng vài ngày.
Trước đó, máy xách tay đã xuất hiện. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này không
gây sốt như các model màu thường trình làng năm ngoái. Một chiếc iPhone 7
chính hãng 128 GB đang có giá 25,2 triệu đồng.
Tính quy luật của mưa bão năm 2017 dự báo sẽ khó nắm bắt hơn. AMH Báo Quảng Ninh.
Năm 2016 được ngành khí tượng đánh giá là năm kỉ lục về thiên tai ở
Việt Nam. Theo thống kê, có 10 cơn bão, 7 áp thấp nhiệt đới hoạt động
trên Biển Đông, trong đó, 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng
trực tiếp đến đất liền.
Ngoài ra, nước ta còn chịu ảnh hưởng của 24 đợt không khí lạnh, 22
đợt mưa lớn trên diện rộng, 5 đợt lũ lớn ở Bắc Bộ, 16 đợt lũ lớn trên
các sông miền Trung và Tây Nguyên… Thiên tai đã gây ra những thiệt hại
vô cùng to lớn về tinh thần và vật chất cho người dân cả nước.
Sắp đến mùa mưa bão năm 2017, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
trung ương cho biết, theo dự báo mới nhất các Cơ quan dự báo khí hậu
trên thế giới, hiện tượng ENSO, trạng thái trung tính, không nghiêng về
pha nóng (El Nino) và cũng không nghiêng về pha lạnh (La Nina), sẽ có xu
hướng chuyển sang trạng thái El Nino từ nửa cuối năm 2017.
Nửa cuối năm 2017, El Nino sẽ tác động theo hướng giảm sự hoạt động
của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng
trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, tác động này chỉ rõ rệt vào
nửa cuối mùa bão.
Ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
trung ương cho biết: “Dự báo trong cả mùa bão năm 2017 có khoảng 13-15
cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn so với trung bình
nhiều năm (TBNN khoảng 12 cơn). Trong đó có khoảng 3-4 cơn bão, ATNĐ đổ
bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực
Trung Bộ”.
Ngoài ra, ông Cường cho biết thêm, do tác động của El Nino nên tính
bất quy luật của bão sẽ tăng cao, gây nhiều khó khăn cho công tác dự
báo.
Theo ông Cường, mùa lũ năm 2017 trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất
hiện muộn hơn so với TBNN. Đỉnh lũ năm trên các sông Bắc Bộ phổ biến nhỏ
hơn TBNN. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với
năm 2016.
Đỉnh lũ năm trên các sông chính ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thấp
hơn đỉnh lũ năm 2016, ở hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có
khảnăng ở mức báo động BĐ1 - BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Quảng
Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, tương đương
TBNN; nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét ở thượng lưu các sông chính và
trên các sông suối nhỏ.
Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3, tương đương đỉnh
lũ TBNN, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ lên nhanh hơn bình thường do
mưa lớn tập trung kết hợp với điều tiết dòng chảy từ thượng lưu.
Năm 2017, biên độ thủy triều ở dọc ven biển nước ta ở mức TBNN, triều
cường tại ven biển Nam Bộ xuất hiện vào tháng 10. Trường sóng có khả
năng cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ do hoạt động mạnh của gió
mùa Tây Nam.
Khoảng tháng 5/2017, sóng lớn có thể xuất hiện trên khu vực Bắc Biển
Đông do tác động của bão đầu mùa và vùng biển Tây Nam do hoạt động sớm
của gió mùa Tây Nam. Nguy cơ nước dâng do bão sẽ tập trung ở ven biển
Trung Bộ.
Theo Triệu Quang (Dân Việt)
Xe Ranger chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn
23:58 14/04/2017
Chạy ngược chiều, xe ôtô Ranger mang BKS Hà Nội gây tai nạn liên hoàn
tại đoạn đường Ngã Tư Sở (Hà Nội). Vụ tai nạn trên khiến một người bị
thương nặng.
Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 14/4, tại Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo thông tin từ người dân cho hay, vào thời điểm trên xe ôtô hiệu
Ranger mang BKS Hà Nội đi ngược chiều trên đoạn đường hướng Trường Trinh
- Láng đã đâm trực diện với xe CRV đi chiều ngược lại.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến người đi xe máy bị thương nặng. Ảnh: Trần Anh.
Vụ va chạm trên khiến một xe SH đi cùng chiều bất ngờ, lái xe không kịp xử lí và đã tiếp tục đâm mạnh vào phía đằng sau xe CRV.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe SH gãy gập phần cổ xe và
nằm gọn dưới gầm ôtô CRV. Lái xe bị thương nặng và được người dân đưa đi
cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y.
Vụ tai nạn cũng khiến phần đầu 2 xe ôtô bị hỏng hóc. Ngay sau khi
nhận được tin báo lực lượng CSGT số 7 đã có mặt tại hiện trường tiến
hành ghi nhận vụ việc và phân luồng giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Vụ tai nạn xảy ra nằm bên dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở. (Chấm đỏ trên bản đồ). Ảnh: Google Maps.
Trần Anh
Đô thị Hà Nội: Cấp phép 1 đằng, xây dựng 1 nẻo?
Cập nhật: 14/04/2017 20:39
(Thanh tra) - Ngày 14/4, Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội làm việc với 2 Sở (Xây dựng, Quy hoạch Kiến
trúc) về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch xây dựng đô
thị và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị từ năm 2011 - 2016 trên địa bàn
TP”. Phó Đoàn ĐBQH Hà Nội Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Quy hoạch chất lượng
còn yếu kém. Việc quy hoạch vùng lõi nếu không làm tốt, dân đông nghẹt
thì khách du lịch cũng sợ đến Hà Nội.
Phó
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cũng đặt vấn đề, tình trạng để chung
cư, khu thương mại vào nội đô quá nhiều. Nhiều đến mức mà buổi tiếp xúc
cử tri nào cũng thấy có ý kiến phàn nàn.
Cấp phép 1 kiểu, xây dựng lại khác Tại buổi làm việc,
vấn đề giãn dân, quản lý nhà chung cư cao tầng trong khu vực nội đô
liên tục được các vị ĐBQH đặt ra “truy” 2 Sở. Chia sẻ việc quy
hoạch khá vất vả, nhưng theo ĐB Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh Việt Nam, nếu làm không đúng theo hướng đã phê duyệt thì dù là ai
cũng bị phê phán. Cho nên, quy hoạch
kiến trúc phải chặt chẽ với các ngành khác, tránh tình trạng khu dân cư
chỉ có nhà cao tầng, các công trình công cộng khác thì không bảo đảm. "Đường, vỉa hè làm
rất đẹp, quy hoạch kiến trúc làm rất đẹp, cuối cùng cứ đào bới rồi lấp
dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông", ông Được nói. Ông còn chỉ ra thực trạng hiện nay khi có việc, cấp phép 1 kiểu, đến khi xây dựng thì lại khác. "Phía Nam Linh Đàm
bây giờ xây 10 - 12 tháp, 41 - 43 tầng, mỗi căn hộ tính bình quân 3
người. Như vậy 12 tòa đó bao nhiêu căn hộ? Nhân con số 3 lên thì bao
nhiêu người? Ùn tắc cả giao thông, ùn tắc cả thang máy", vị ĐB lấy ví dụ
và kêu rằng rất "kinh khủng, chật ních".
ĐB Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Theo ĐB Được, phải kiểm tra, giám sát việc kiến trúc, quy hoạch của khi cấp phép thực hiện xây dựng các dự án xem có đúng không. ĐB Hoàng Văn
Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì chỉ ra, trong
quy hoạch của Hà Nội nổi lên 2 khu Giảng Võ và Liễu Giai lại có chung
cư cao tầng như thế. “Lý do để tạo ra
cái đó là gì? Phải làm gì để tránh tình trạng này? Tại sao lại xảy ra
như thế được?", ông Cường liên tiếp đặt câu hỏi. Giãn dân ra hay lại thu dân về? Dẫn lại thông tin
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung từng nói quy hoạch Thủ đô đã bị "băm
nát", ĐB Trần Thị Phương Hoa đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc báo cáo rõ
hơn trách nhiệm của mình trong việc tham mưu UBND TP để thực hiện chính
sách pháp luật quy hoạch đô thị. "Câu hỏi đặt ra
bây giờ là chủ trương giãn dân sẽ được giải quyết như nào hay lại thu
dân về?", ĐB Nguyễn Chiến “truy” việc, hiện nay, trong khu vực nội đô,
mọc lên nhiều chung cư cao tầng. Phó Đoàn ĐBQH TP
Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cũng đặt vấn đề, tình trạng để chung cư, khu thương
mại vào nội đô quá nhiều. Nhiều đến mức mà buổi tiếp xúc cử tri nào cũng
thấy có ý kiến phàn nàn. “Hà Nội vốn đẹp
long lanh, TP vì hòa bình. Nếu người thế này, nhà thế này, đường không
thể bước ra được nữa và nhiều người sợ về nhà vào giờ tan tầm mà phải
vài tiếng sau mới dám về nhà thì đúng là bất hạnh cho Hà Nội, bất hạnh
cho công dân trên Hà Nội. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm”, ông
Hiểu nói.
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo ông, cần phải
vượt qua được suy nghĩ, lợi ích để tiến hành giãn dân ra ngoại thành.
Còn nếu như tình hình hiện nay thì rất căng thẳng. “Việc xử lý các
chủ đầu tư không thực hiện theo đúng thiết kế, quy hoạch như thế nào?
Liệu chúng ta đã công khai và có giải pháp nào? Chứ không lại cứ vi phạm
rồi vẫn được làm tiếp”, ĐB Hiểu hỏi. Không xây chung cư cao tầng, không có chỗ để ở Ông Lê Vinh, Giám
đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc lý giải, dân số đóng vai trò đặc biệt then
chốt dẫn đến những vấn đề quá tải của Hà Nội, dẫn đến “phá vỡ” định
hướng quy hoạch chung. “Chúng ta không có
cẩm nang, cái gậy nào để kiểm soát dân số Thủ đô thì không thể giải
quyết được. Năm 2030 chúng ta dự kiến dân số nội đô có 7 triệu, đến năm
2050 là 10 triệu, nhưng bây giờ dân số Thủ đô đã sấp xỉ con số của năm
2030 rồi”. Trước việc dân số tăng, “đất chật, người đông” theo ông Vinh, việc xây dựng chung cư cao tầng không thể không làm được. "Người thì càng
ngày càng sinh xôi mà quỹ đất không sinh ra, có khi còn co lại do biến
đổi khí hậu, nước biển dâng, nếu không xây dựng chung cư cao tầng thì
không có chỗ để ở", ông Vinh nói.
“Cấp phép cho xây chung cư trong khu lõi nội đô là không có mà chỉ tập trung cải tạo 17 chung cư cũ thôi", ông Vinh cho biết
Giám đốc Sở Quy
hoạch Kiến trúc Hà Nội cũng cho hay vấn đề giãn dân nội đô đang gặp khó
khăn do thiếu nguồn lực đầu tư phát triển bên ngoài để hút dân, mặt khác
còn phải thực hiện theo lộ trình. “Khu vực lõi của
Hà Nội (4 quận nội thành cũ) là khoảng 80 vạn dân, nhưng hiên nay dân số
khu vực này đã lên đến 1,2 triệu. Việc ngay lập tức giãn 1,2 triệu dân
xuống 80 vạn dân không phải nói là làm được ngay, phải kiên trì và có lộ
trình”, ông Vinh nói. Khu lõi nội đô chỉ cải tạo chung cư cũ Nghe vậy, ĐB Hiểu
hỏi, “mình đang nỗ lực giãn dân nội đô ra bên ngoài, sao Hà Nội lại vẫn
cho xây khu chung cư ở trong khu lõi?”. “Cấp phép cho xây
chung cư trong khu lõi nội đô là không có mà chỉ tập trung cải tạo 17
chung cư cũ thôi. Còn khu phát triển bên ngoài vành đai II, tức từ sông
Nhuệ trở ra thì đã nằm trong quy hoạch phát triển được tính toán”, ông
Vinh trả lời. Riêng dự án ở
Giảng Võ, theo ông Vinh, Thủ tướng đã có văn bản giao cho các bộ, ngành
và Hà Nội xem xét để xây khu Giảng Võ phải hiện đại, đẹp và có thể vẫn
cao tầng nhưng phải tính toán hợp lý để đáp ứng được vấn đề hạ tầng, đặc
biệt là giao thông. Trả lời về trách
nhiệm của Sở Quy hoạch Kiến trúc, ông Lê Vinh cho biết, Sở đã triển khai
khối lượng công việc cực kỳ lớn trong tham mưu xây dựng quy hoạch. Còn ở
góc độ quản lý sau quy hoạch, dù sở đã tham mưu xây dựng các quy chế,
nhưng như các ĐB nói thì còn những bức xúc, còn vấn đề. Ông cũng nhấn
mạnh: "TP đang có chỉ đạo quyết liệt, những chủ đầu tư nào làm sai quy
hoạch, cố tình làm sai thì đừng hi vọng được làm ở dự án tiếp nữa". Chốt lại buổi làm
việc, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh lại một lẫn nữa, quy hoạch chất lượng
còn yếu kém. Việc quy hoạch vùng lõi nếu không làm tốt, dân đông nghẹt
thì khách du lịch cũng sợ đến Hà Nội. Cho nên, phải tập
trung quản lý sau quy hoạch, không để doanh nghiệp làm ăn “lôm côm” vi
phạm quy hoạch vẫn lấy được đất của TP.
Thảo Nguyên
Hai vai diễn khiến “mẹ chồng” Lan Hương ám ảnh không dám xem lại phim
Dù đã nhận quyết định nghỉ hưu tại
Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối năm 2016 nhưng NSND Lan Hương vẫn miệt mài
hoạt động nghệ thuật. Những ngày qua, tên tuổi của chị lại tiếp tục
được “hâm nóng” trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội bởi vai diễn bà “mẹ
chồng tai quái” trong phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” của đạo
diễn Vũ Trường Khoa.
Trong buổi họp báo ra mắt phim, nghệ sỹ
Lan Hương từng tâm sự rằng, chị hồi hộp đến “mất ăn mất ngủ” vì vai diễn
mẹ chồng này. Chị lo sợ thông gia sẽ hiểu lầm và hàng xóm láng giềng sẽ
dị nghị. Chị sợ tới mức, khi vừa bước vào phòng dựng xem một phân đoạn
của mình trong phim đã vội vàng chạy “ù té” (từ dùng của nghệ sỹ Lan
Hương - PV) ra ngoài vì quá sợ. Đây là lần thứ hai trong hơn 30 năm gắn
bó với nghiệp diễn chị phải đối diện với cảm giác “kinh khủng” đó.
Nghệ sỹ Lan Hương trong vai bà "mẹ chồng tai quái" trong phim "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: VFC.
Nghệ sỹ Lan Hương tâm sự, trước đây, khi
đóng phim nhựa “Mùa ổi” của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh chị cũng từng
phải “ù té” ra ngoài và chạy vội về nhà “nhanh như chớp” vì sợ ai đó hỏi
đến vai diễn của mình.
“Mùa ổi” kể về cuộc sống của một người
đàn ông nhiều tuổi nhưng tâm hồn chỉ là một cậu bé có trí tuệ chậm phát
triển. Năm 13 tuổi, Hòa (NSND Bùi Bài Bình đóng) bị té từ trên cao xuống
và bị ảnh hưởng đến não. Cuộc sống của Hòa từ đó trở đi lúc nào cũng
chỉ như một cậu bé 13 tuổi. Hòa vốn thật thà, tốt bụng, ai có việc gì
nhờ, Hòa đều chăm chỉ nhiệt tình làm không công, nên đã không ít người
xem Hòa là một người để sai vặt.
Chỉ riêng Thủy (NSND Lan Hương đóng),
chị ruột của Hòa là cảm thấy đau lòng. Thủy vẫn thường quan tâm đến Hòa,
và điều khiến Thủy lo lắng là Hòa hay lén về ngôi nhà cũ của gia đình,
nơi Hòa ngã vì hái ổi. Bao nhiêu năm rồi, ngôi nhà đã có người chủ mới
nhưng cây ổi vẫn còn ở đó.
Người đàn ông không bình thường này có
niềm say mê thích thú khi ngày ngày về thăm lại căn nhà cũ và nhìn qua
lỗ hổng mà người ta mở khóa để quan sát ngôi nhà. Mới đầu sự việc điên
rồ này đã làm cho cô con gái của gia đình chủ mới của căn nhà rất sợ và
tưởng là kẻ trộm. Nhưng sau khi hiểu ra, cô đã lén bố mẹ cho Hòa vào
thăm lại ngôi nhà. Những cảnh vật quen thuộc, từng căn phòng, từng cánh
cửa, từng khoảng sân và cành cây đưa anh về trở lại kỉ niệm của tuổi
thơ. Ở đó anh có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ, có chị…
Nghệ sỹ Lan Hương từng bị ám ảnh với vai Thuỷ trong phim "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ảnh: TL.
Bộ phim thành công đến độ, đã mười lăm
năm từ ngày bộ phim ra đời nhưng nhắc đến nghệ sỹ Lan Hương người ta lại
nhớ đến “Mùa ổi”. Và với vai diễn gây ấn tượng này, năm 2001, NSND Lan
Hương đã giành được giải Diễn viên xuất sắc nhất trong kỳ LHP quốc tế
tại Singapore.
Nghệ sỹ Lan Hương kể, một lần, “Mùa ổi”
được chọn trình chiếu trong LHP tại Hà Nội và Ban tổ chức có mời chị đến
với tư cách là diễn viên chính. Chị đến dự buổi chiếu này nhưng chọn vị
trí ngồi cuối rạp và khi xem xong phim thì nước mắt đầm đìa, chạy vội
về nhà vì sợ có ai đó hỏi đến vai Thuỷ trong phim. Với chị, Thuỷ là một
vai diễn để lại trong chị nhiều ám ảnh về thân phận và cuộc đời.
Với vai bà Phương - mẹ chồng trong “Sống
chung cùng mẹ chồng” đang phát vào các ngày thứ 4, 5, 6 trên VTV thì
chị lại sợ kiểu khác. Chị sợ bởi vai diễn này “tai quái” ngoài sức tưởng
tượng. Bà mẹ chồng trong phim vừa chi li, vừa xét nét, vừa độc đoán,
vừa bảo thủ… nó khiến cho chị sợ người ta đánh giá sai về con người chị ở
ngoài đời. Nữ nghệ sỹ này kể, cách đây mấy hôm, có người hàng xóm
“mắng” chị rằng: “Mày còn đứa con trai thứ 2 mà đóng vai bà mẹ chồng đáo
để trên phim như vậy con mày lấy vợ làm sao?’’. Thực tế, rất nhiều khán
giả thừa nhận, chính cái sự “tai quái” có phần hơi quá ở vai bà Phương
trong phim lại chính là mấu chốt khiến bộ phim này trở nên “sốt xình
xịch”.
Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sỹ
Lan Hương đóng vai mẹ chồng. Trong “Vệt nắng cuối trời”, nữ nghệ sỹ này
cũng đã vào vai bà Thành - một bà mẹ chồng hết lòng yêu thương con dâu.
Vợ chồng bà Thành đã trải qua những quãng thời gian hạnh phúc lẫn sóng
gió trong gia đình. Hình ảnh nghệ sỹ Lan Hương trong phim cũng gần gũi
với đời thực của chị.
Nghệ sỹ Lan Hương và cố nghệ sỹ Anh Dũng trong một cảnh của phim "Vệt nắng cuối trời". Ảnh: TL.
Tuy nhiên, trong cuộc đời diễn viên của
nghệ sỹ Lan Hương, kỷ niệm buồn nhất đó là khi chị diễn vở "Phán xử".
Đúng buổi chị đang tổng duyệt ở rạp Hồng Hà thì nhận tin mẹ chồng mất.
Buổi biểu diễn mở màn vào lúc 9 giờ sáng thì 10 giờ chị dâu chị gọi
điện báo tin mẹ chồng chị đang hấp hối. Chị báo cáo lãnh đạo Nhà hát
nhưng vì hôm đó là buổi tổng duyệt nên tất cả lãnh đạo đang ngồi duyệt ở
dưới.
Không còn cách nào khác, chị đành phải
theo vở diễn nhưng tâm trạng lúc đó lại như người vô hồn. Tôi còn nhớ:
"Lúc đó, gia đình gọi tôi về vì bà đang hấp hối" nhưng sau lại động viên
bảo cứ diễn xong đi vì có thể bà chưa “đi” ngay. Diễn xong hết màn hai,
nghe điện thoại thì chị dâu báo tin mẹ chồng chị đã mất.
Hôm đó, vở diễn kết thúc khi kim đồng hồ
chỉ 12 giờ trưa. Chị về thấy mọi người đang ngồi chờ. Lúc đấy cả nhà
mới họp gia đình vì bà ở cùng với vợ chồng chị. Tình huống như thế không
phải là một mình chị mà nhiều diễn viên khác cũng đã từng trong cảnh
tương tự.
Chị bảo: "Có những khó khăn trong nghề
bắt buộc mình phải vượt qua. Có những sắc thái tình cảm khác nhau mình
vẫn phải thể hiện và không thể mang nỗi buồn của mình ra trình bày với
khán giả được. Vui hay buồn tự mình chịu, vai diễn vẫn phải hoàn thành".
Dù đã về hưu nhưng nữ nghệ sỹ này vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: VFC.
Sau phim nhựa “Mùa ổi”, nghệ sỹ Lan Hương tiếp tục góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình: Bến
đò Lăng, Gió làng Kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Những công dân tập
thể, Viết tiếp bản tình ca, Hoa sữa cuối thu, Làm chồng đại gia... Phần
lớn những vai của Lan Hương trong các phim này là vai bà mẹ. Có thời
điểm VTV cùng lúc chiếu 3 phim với 3 hình ảnh bà mẹ khác nhau của Lan
Hương. Mặc dù các vai diễn có tính cách, hoàn cảnh sống, cách tạo hình
nhân vật khác nhau… nhất với nghệ sỹ Lan Hương, mỗi khi chị xuất hiện
trên truyền hình là đều để lại dấu ấn.
Ngoài ra, nhắc tới nghệ sỹ Lan Hương
trên sân khấu “Anh cả đỏ” (Nhà hát Kịch Việt Nam) người ta cũng không
thể quên được những vai của chị trong các vở kịch: Cuộc chia tay
tháng 6, Người đá lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời,
Trần Thủ Độ, Trên dải trời xanh, Đêm của bóng tối…
Hà Tùng Long
Tượng sáp Hoài Linh bị chê xấu, Cát Phượng không dám đăng hình tượng
14:52 14/04/2017
Trong khi tượng sáp của danh hài bị chê xấu, không giống ngoài đời thì
Cát Phượng cho hay chị không dám đăng hình tượng sáp của mình vì sợ bị
cho là "nhát ma" mọi người.
Hôm 11/4, nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt khai trương tại nhà
hát Hòa Bình nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong hơn 100 tượng sáp
nghệ sĩ Việt Nam, chỉ một số tượng sáp giống chủ nhân và nhận được nhiều
lời khen của người hâm mộ như tượng Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Bạch, Mạc
Can... Đa số tượng sáp còn lại bị nhận xét xấu, không có hồn của nhân
vật như Trấn Thành, Issac, diễn viên hài Thúy Nga...
Sáng 14/4, trên trang cá nhân, diễn viên hài Cát Phượng đăng hình
mình chụp bên tượng sáp Hoài Linh kèm câu hỏi: "Tượng có bao nhiêu phần
trăm giống người vậy toàn xã hội?".
Cát Phượng bên tượng sáp Hoài Linh. Ảnh: FBNV.
Đáp lại, đa số đồng nghiệp, fan của Cát Phượng chê tượng sáp Hoài
Linh xấu, không giống ngoài đời thật. Nhiều người còn nhầm tưởng khuôn
mặt tượng sáp nam danh hài với nghệ sĩ hài Hoài Tâm, ca sĩ Quốc Đại.
Bên cạnh đó, Cát Phượng cũng chia sẻ chị được đúc tượng nhưng không
dám đăng trên trang cá nhân. Nhiều khán giả tò mò muốn xem tượng sáp của
nữ diễn viên, chị để lại những lời bình luận như "tượng cô Cát còn gớm
hơn nhiều" hay "chế sợ nhát ma người ta", "giống ma nơ canh"...
Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt do một nhóm nhà điêu khắc thực
hiện trong ba năm qua với kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Tượng sáp
các nghệ sĩ được tạo dựng theo đúng số đo với người thật, mang trang
phục mà chủ nhân từng mặc.
Khu trưng bày được đặt tại nhà hát Hòa Bình, quận 11, TP.HCM với giá
vé 100.000 đồng một lượt. Cùng với sự bàn tán về sự giống, đẹp xấu so
với chủ nhân, nhiều người còn băn khoăn về tiêu chí lựa chọn nhân vật để
đúc tượng. Trong đó một số nghệ sĩ trẻ theo khán giả chưa xứng đáng để
đúc tượng như Nguyên Vũ, Issac.
Trước phản ứng của khán giả và nghệ sĩ Cát Phượng, nhà điêu khắc Thái
Ngọc Bình cho biết tượng của Hoài Linh và Cát Phượng vẫn còn trong kho.
Sở dĩ hai bức tượng này chưa được mang ra trưng bày vì hai nghệ sĩ chưa
lên kiểm tra lần cuối.
Vụ đánh bom ở trận Dortmund - Monaco khiến thế giới bóng đá kinh ngạc
và hoảng hốt. Nhưng nhìn vào lịch sử môn thể thao vua, những vụ tương tự
như thế không phải "của hiếm".
Video tổng hợp vụ đánh bom trước trận Dortmund - Monaco: 1/ Đánh bom Siêu kinh điển tại bán kết Champions League 2001/02
Trận Dortmund - Monaco không phải lần đầu tiên các trận đấu thuộc
Champions League bị tấn công. Ngay trước thềm trận bán kết lượt về
Champions League 2001/2002 giữa Real Madrid và Barcelona,
cảnh sát Tây Ban Nha kịp thời phá thành công quả bom được đặt gần sân
vận động Bernabeu. Một chiếc xe chở bom khác cũng phát nổ khiến 17 người
bị thương. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 11 kẻ tình nghi, còn trận đấu vẫn
diễn ra.
Trận Siêu kinh điển tại Champions League 2001/02 bị đánh bom
2/ Vụ nổ giữa trận Myanmar - Việt Nam
4 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại một siêu thị trên khu phố Thakayta
(Yangon, Myanmar) vào chiều 20/11/2016, thời điểm bắt đầu khởi tranh AFF
Cup 2016. Hai vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 17h30 (giờ địa phương) và 1
tiếng sau đó xảy ra 2 vụ nổ tiếp theo trong khoảng thời gian diễn ra
trận đấu giữa chủ nhà Myanmar và ĐT Việt Nam. Các chuyên gia và giới
chức địa phương xác định nguyên nhân cả 4 vụ là do chất nổ hóa học không
phải đánh bom.
Vụ nổ tại Myanmar ngay thời điểm diễn ra AFF Cup 2016
3/ Bom “hụt” trận MU - Bournemouth
Trận đấu giữa MU và Bournemouth ngày 15/5/2016 đã bị hoãn vô thời hạn
vì lý do an ninh. Ban quản lý sân Old Trafford cho biết, nhân viên an
ninh đã phát hiện một chiếc điện thoại đáng ngờ ở phía Tây Bắc sân đấu.
Thiết bị này có thể dùng để kích hoạt quả bom giấu kín ở sân đấu.
Chó nghiệp vụ dò tìm bom tại Old Trafford
Ngay lập túc, cảnh sát phá bom và chó nghiệp vụ được điều động đến
hiện trường để xử lý sự việc, còn trận đấu được dời lại sau 45 phút. Tuy
nhiên, BTC sau đó đã thông báo hủy bỏ trận đấu giữa MU và Bournemouth,
đồng thời tiến hành sơ tán hơn 70.000 người khỏi sân Old Trafford. Rất
may những mối nguy cơ sau đó đã được loại trừ, và thiết bị gây nổ kia
được khẳng định không gây nguy hiểm. 4/ IS đánh bom sân vận động sát trận Iraq - Việt Nam
Trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2018 giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam diễn ra trên sân PAS tại Tehran, Iran.
Dù vụ đánh bom đẫm máu diễn ra tại Iraq, nhưng nó ít nhiều ảnh hưởng
đến tâm lý của hai đội, đặc biệt là với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng
khi chân ướt chân ráo sang Iran.
Liên quan tới vụ khủng bố đẫm máu trên, theo hãng thông tấn AP thì vụ
nổ xảy ra tại một sân bóng thuộc Iskandariya (hay còn được gọi là
Alexandria), một thành phố cổ cách thủ đô Baghda của Iraq khoảng 48km về
phía Nam.
Trận Iraq - Việt Nam bị đe dọa an ninh
5/ Âm mưu đánh bom trận Pháp - Đức 15/11/2015
Trước thềm EURO 2016, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra ở trận
giao hữu giữa Pháp và Đức. Bên ngoài sân Stade de France, tiếng súng nổ
liên hồi kèm theo những vụ nổ lớn. Còn bên trong sân, 3 kẻ đánh bom IS
đã cố gắng trà trộn vào trong nhưng bất thành.
Trận Pháp - Đức bị đánh bom vào cuối năm 2015
6/ Đánh bom gần SVĐ ở Thổ Nhĩ Kỳ: 200 người thương vong
Một vụ đánh bom kép nhắm vào các cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra gần sân
nhà Vodafone Arena của Besiktas đã khiến 38 người thiệt mạng và 155
người khác bị thương. Vụ đánh bom này diễn ra 2 giờ sau trận thắng 2-1
của Besiktas trước Bursaspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ khi một chiếc xe
bom lao thẳng vào xe cảnh sát và ngay sau đó một kẻ đánh bom liều chết
tự kích nổ mình ở khu vực gần đó.
Vụ khủng bố đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 200 người thương vong
7/ Hàng loạt vụ đánh bom kinh hoàng khác
Ngày 15/4/2013, hai quả bom phát nổ gần vạch đích tại giải marathon
nổi tiếng Boston (Mỹ) khiến 3 người thiệt mạng và 282 người khác bị
thương.
Rạng sáng ngày 26/7/1996, ba quả bom tự chế được giấu trong một ba lô
quân dụng phát nổ gần công viên Olympic Centennial khiến 2 người thiệt
mạng và 111 nạn nhân khác bị thương.
Gần đây nhất, ngày 30/10/2016, Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út thông báo bắt
giữ 8 nghi phạm khủng bố, phá âm mưu đánh bom ở trận đấu vòng loại World
Cup 2018 giữa ĐT Ả-rập Xê-út với ĐT Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống
nhất (UAE). Không chỉ nhắm vào NHM đến sân, nhóm khủng bố IS còn dự định
đánh bom, tấn công vũ lực các quan chức an ninh ở gần thủ đô Riyadh.
Real-Zidane khó lường như thế nào?
Ngày 24/8/2014, Zinedine Zidane bước ra từ đường hầm
sân vận động Cerro del Espino với trận đấu chính thức đầu tiên trong
nghiệp cầm quân. Khi ấy, “Zizou” dẫn dắt Real Castilla (Real Madrid B) đấu với kình địch hàng xóm Atletico Madrid B.
Zidane cầu thủ và Zidane làm HLV không giống nhau
Thuở còn xỏ giày đá bóng, Zidane là cầu thủ được xếp vào dạng tài hoa
và lãng mạn bậc nhất thế giới. Thế nên không ngạc nhiên khi Real Madrid B ra sân với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công. Đội trẻ của Zidane ào ạt dồn lên, có bàn mở tỷ số phút nhưng thua chung cuộc 1-2.
Đó là bài học “đầu đời” của nghiệp HLV với Zidane. Chỉ vài trận sau,
ông nghiền ngẫm để rồi từ bỏ 4-3-3 chuyển sang 4-2-3-1, yêu cầu các học
trò bỏ lối chơi cầm bóng nhiều hướng tới sự cân bằng, chơi nhanh và trực
diện. Real B sau đó thắng như chẻ tre.
Ngày 10/1/2016, Zinedine Zidane lần này bước ra từ đường hầm
sân vận động hoành tráng gấp bội Santiago Bernabéu, đánh đầu trận đầu
tiên dẫn dắt đội 1 Real Madrid gặp Deportivo ở vòng 19 La Liga. Sơ đồ
4-3-3 cực mạnh có cả Ronaldo, Bale, Benzema xuất trận.
Real Madrid tấn công bốc lửa và thắng 5-0. Trận kế tiếp, “Kền kền
trắng” lại thắng 5-1. Nhưng trận thứ 3, Zidane chỉ có kết quả hòa 1-1
trước Betis. “Zizou” chợt tỉnh giấc, rằng đẹp trong bóng đá đôi khi đầy mạo hiểm. Mạo hiểm với một HLV thì tối kỵ.
Zidane ngày đêm chắt lọc lại những tinh hoa của 3 vị tiền bối nổi
tiếng mà ông may mắn đã được tiếp xúc, làm việc ở Real Madrid là
Mourinho, Ancelotti và Benitez. Sơ đồ luân phiên giữa 4-2-3-1 và 4-3-3
nhưng cái hay của Real thời Zidane là lúc bay bổng, lúc đầy khoa học,
khi lì lợm, rình rập và thậm chí là thực dụng.
Zidane vừa hạ chính người từng chỉ bảo mình cách đây 3 năm Ancelotti
Trước những đối thủ yếu, Real có thể thắng giòn giã bằng lối chơi tấn
công rực lửa. Gặp kẻ ngáng đường khó chịu, Zidane quán triệt học trò
chơi an toàn, chậm rãi, từ từ tung đòn kết liễu. Ở những trận đại chiến
đỉnh cao, sự rình rập và tính thực dụng nhiều lần lên ngôi.
Chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League
vừa qua tô điểm thêm cho hình ảnh của Real thời Zidane: Luôn tìm ra
chìa khóa của trận đấu bằng sự điềm tĩnh nhưng ẩn sau là mối nguy hiểm
rất lớn. “Đỏ” thế này, cú đúp trao tay
Trong cuộc sống nói chung, những người thành công thường biết cách
tạo ra vận may. Họ chắc chắn vẫn có những tác động bên ngoài như có thể
sinh ra trong gia đình giàu có, thừa hưởng những gen tốt hoặc đơn giản
chỉ là xuất hiện đúng hoàn cảnh. Nhưng chính cách họ quản lý vận may của
mình mới là mấu chốt, biến nó trở thành thành công. Zidane tiếp quản Real Madrid với đội hình toàn sao. Chiến
thuật ông áp dụng không đột phá so với những người tiền nhiệm. Thế nhưng
Real vẫn vô địch Champions League, giành Siêu Cúp châu Âu và giành FIFA
Club World Cup. Bây giờ trước cơ hội lập cú đúp nữa, La Liga và
Champions League.
Real của Zidane sẽ bước lên đỉnh cao lần nữa?
Khác biệt ở chỗ, Zidane thổi vào toàn đội một tinh thần chiến đấu
mới, một thái độ thi đấu nghiêm túc, một khát vọng chiến thắng mãnh
liệt, và chủ nghĩa tập thể được lấy làm trọng. Từ ngôi sao đến dự bị,
cựu binh đến cầu thủ trẻ, ai cũng có nhiệm vụ riêng khiến họ sẵn sàng
“sống chết” vì ông thầy người Pháp.
Zidane đúng là “số đỏ”, nhưng ở đời mấy ai biết tận dụng vận may như ông?
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét