TTO - Nam thanh niên mặc áo
khoác trùm đầu, đeo khẩu trang kín mặt rút vật giống súng uy hiếp các
nhân viên chi nhánh Vietcombank thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, cướp hơn 1,6
tỉ đồng và 30.000USD rồi lên xe máy tẩu thoát.
Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Thanh Khiết
Tối 26-4, thượng tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng
phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh cho biết công
an đang tích cực điều tra vụ một đối tượng mặc áo khoác trùm kín đầu,
đeo khẩu trang đột nhập vào ngân hàng, dùng súng uy hiếp và cướp đi
khoảng hơn 2 tỉ đồng tiền mặt.
Theo thượng tá Khởi, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 26-4 tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trụ sở
tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh trà Vinh.
Vào thời điểm trên, trong khi các nhân viên ngân hàng vẫn đang làm
việc thì bất ngờ một đối tượng nam giới mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo
khẩu trang kín mặt đã vào ngân hàng, rút một vật giống súng khống chế
các nhân viên.
Đối tượng đã gom được số tiền mặt gồm 1,6 tỷ đồng và hơn 30.000 USD
tại phòng giao dịch này rồi nhanh chóng rời khỏi ngân hàng bằng xe gắn
máy.
Theo thông tin điều tra bước đầu, Chi nhánh trên của Vietcombank vừa mới khai trương đưa vào hoạt động khoảng hơn 2 tháng nay.
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện chưa rõ vật giống khẩu súng mà
đối tượng cướp ngân hàng dùng để uy hiếp các nhân viên là súng thật hay
súng giả.
Công an đang khẩn trương triển khai các phương án truy bắt đối tượng.
Thông tin mới nhất của Tuổi Trẻ, đến 21h cùng ngày, lực lượng công an
vẫn đang phong tỏa hiện trường và lấy lời khai của các nhân viên ngân
hàng.
Đồng thời, lực lượng công an cũng đang khẩn trương kiểm tra các nhà
nghỉ, nhà trọ, khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là ở khu
vực Quốc lộ 53 cắt ngang để truy tìm dấu vết nghi phạm.
Nhâ viên kế toán bị khống chế
Tối cùng ngày, thượng tá Huỳnh Văn Khởi cho biết qua lời khai các
nhân chứng là các nhân viên ngân hàng thì nam thanh niên này đi xe máy
Surius (chưa xác định biển số).
Sau khi tiến vào bên trong, người này móc ra vật giống khẩu súng ngắn khống chế nhân viên kế toán ngân hàng và yêu cầu đưa tiền.
Trước tình huống quá bất ngờ này nhân viên ngân hàng đã đưa cho đối
tượng 1,6 tỉ đồng và 30.000 USD. Nam nghi phạm sau khi lấy được tiền
cũng nhanh chóng chạy ra xe máy tẩu thoát.
Nhận được trình báo về vụ cướp, lực lượng Công an thị xã Duyên Hải
nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra.
Đồng thời ngay sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc phối hợp truy bắt đối tượng.
Bộ Công an hỗ trợ Trà Vinh điều tra vụ án
Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 26-4, nguồn tin từ Bộ Công an cho
biết cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đã ghi nhận báo cáo ban đầu về vụ
cướp tại Trà Vinh. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường đang được thực
hiện.
Sau khi nắm tình hình, Bộ Công an sẽ tổ chức lực lượng hỗ trợ địa
phương điều tra truy bắt đối tượng và sớm thông tin cho cơ quan truyền
thông về vụ việc này.
GIA MINH
HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG - H.NGUYỄN - H.T.DŨNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh
Thứ Năm, 27/04/2017, 04:04:03
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cử tri huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).
Sáng
26-4, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ, Chủ
tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp
xúc cử tri huyện Cần Giờ.
Các
cử tri huyện Cần Giờ đã nêu nhiều kiến nghị về việc cần sớm hoàn thành
cây cầu nối huyện Cần Giờ với huyện Nhà Bè để phá thế độc đạo của phà
Bình Khánh đang bị quá tải, nâng cấp tuyến đường rừng Sác nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thu hút khách du lịch,
đồng thời kích thích phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống
người dân.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trả lời ý kiến của cử
tri huyện Cần Giờ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Đoàn đại biểu
Quốc hội thành phố sẽ trao đổi, kiến nghị với các cơ quan chức năng để
giải quyết kịp thời những ý kiến tâm huyết của cử tri địa phương, đồng
thời tổng hợp các kiến nghị để báo cáo lên Quốc hội. Với đặc thù là
huyện miền biển duy nhất của TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cho rằng,
huyện Cần Giờ cần hướng tới mục tiêu phát triển xanh - sạch - hiện đại,
phát triển nhanh và bền vững, quan tâm tới việc bảo tồn sinh thái, bảo
vệ môi trường, tập trung vào những thế mạnh của địa phương như kinh tế
biển, nông nghiệp, du lịch sinh thái - lịch sử - làng nghề.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà ông
Nguyễn Văn Mạnh, gia đình có công, bà Nguyễn Thị Nhị, gia đình liệt sĩ
tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
* Chiều 26-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội
thuộc Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 1 - TP Hồ Chí Minh tiếp
xúc cử tri tại quận 1, quận 3, quận 4.
Cử tri nêu nhiều ý kiến về các vấn đề bảo vệ môi trường; giải quyết
khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; phòng, chống ùn tắc giao
thông, trong đó bày tỏ quan điểm đối với đề xuất hạn chế, cấm xe máy;
cải thiện chất lượng giáo dục; tinh giản biên chế, sắp xếp gọn nhẹ bộ
máy cơ quan các cấp; vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp
Quốc hội, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh ý kiến của cử tri, đồng thời
khẳng định quan điểm đại biểu Quốc hội phải thường xuyên duy trì mối
liên hệ với cử tri để lắng nghe đầy đủ những ý kiến, tâm tư, nguyện
vọng của nhân dân, qua đó phản ánh đến các cơ quan chức năng, đồng thời
làm tốt hơn nhiệm vụ, chức trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao
phó. Vì vậy, đại biểu Quốc hội không nhất thiết chỉ tiếp xúc cử tri ở
đơn vị bầu cử của mình, mà có thể tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử
khác, tiếp xúc cử tri ở nơi công tác, nơi cư trú, tiếp xúc chuyên đề...
Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố giải quyết,
trả lời thỏa đáng một số kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề
của địa phương.
Giải đáp ý kiến cử tri trước đòi hỏi bức thiết về bảo vệ môi trường,
Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những thông điệp
mạnh mẽ sau những bài học đắt giá về sự cố gây ô nhiễm môi trường vừa
qua. Bảo vệ môi trường là vấn đề liên quan đến sự sống còn của nhân
loại, là vấn đề được cả thế giới đang hết sức quan tâm.
Về vấn đề giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến đất đai, Chủ
tịch nước nêu rõ thực tế các vụ khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến
đất đai đã xảy ra tại nhiều địa phương. Đây là vấn đề được Đảng, Nhà
nước hết sức quan tâm, các địa phương cũng đang quan tâm giải quyết.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng là phải nắm chắc tình hình,
hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, tranh chấp thì mới có thể có
những giải pháp hiệu quả, thấu tình, đạt lý. Cơ quan chức năng cần phải
lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời cần giải thích để người dân
hiểu rõ những chủ trương, chính sách, quyết định của Nhà nước, địa
phương. Phải làm sao vừa giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, nhưng đồng
thời phải mở rộng dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến dân,
thông qua trao đổi mang tính xây dựng để tạo sự đồng thuận thì chắc
chắn sẽ không xảy ra các vụ việc phức tạp.
Trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế và
tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu
việc tinh giản biên chế phải đi liền với kiện toàn, tinh gọn bộ máy.
Trung ương đã có chỉ đạo sát sao về vấn đề này và sắp tới sẽ tổ chức
hội nghị chuyên đề về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.
Chủ tịch nước ghi nhận những ý kiến của cử tri đối với một số dự án
luật, như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nghị định hướng dẫn
Luật Đất đai, Luật Tố cáo (sửa đổi), khẳng định quan điểm nhất quán là
bảo vệ người tố cáo, khuyến khích người dân đề cao trách nhiệm công
dân...
PV
Mặc quần đùi giảng bài, giáo sư phải giải trình
Trước
dư luận trái chiều về việc hiệu phó Đại học Hoa Sen mặc quần đùi giảng
bài cho sinh viên, Cục Nhà giáo và Cán bộ cơ sở giáo dục (Bộ Giáo dục và
Đào tạo) đề nghị trường báo cáo sự việc.
Ngày 26/4, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ cơ sở
giáo dục - cho biết vừa yêu cầu Đại học Hoa Sen báo cáo việc GS Trương
Nguyện Thành (Hiệu phó) mặc quần đùi giảng bài cho sinh viên.
Ông Minh cho rằng, sự việc xảy ra với giảng viên trường đại học, nếu có
sai phạm thì việc xác minh và xử lý do trường quyết định. Nhưng với
trách nhiệm quản lý chung, cơ quan Bộ Giáo dục cần thông tin để nắm được
tình hình cụ thể.
Ông Trương Nguyện Thành giảng bài trước hàng trăm sinh viên. Ảnh: Facebook.
Hình ảnh ông Thành mặc quần đùi nói chuyện trước sinh viên xuất hiện trong chương trình mang tên Lộ trình sáng tạo của Đại học Hoa Sen trong hai ngày 22 và 23/4.
Hình ảnh gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến ủng hộ ý
tưởng đột phá của ông Thành, song một bộ phận khác cho rằng hành động
của ông chưa đúng chuẩn mực nhà giáo và thiếu tôn trọng những người xung
quanh.
Theo ông Thành, lúc đó ông dạy sinh viên cách phát triển sáng tạo và
muốn tạo điểm nhấn để sinh viên hiểu rằng "chính họ phải gỡ bỏ mọi rào
cản, định kiến hay những vướng mắc ngay trong tư tưởng mới có thể phát
huy sáng tạo".
Nói sinh viên chờ, ông Thành vào trong thay bộ đồ vest đang mặc, quay
lại lớp học với quần đùi, khoác áo vest. "Tôi muốn các em hiểu, trong tư
tưởng không có giới hạn. Chỉ khi nào các em vượt qua mọi giới hạn thực
tế thì mới có một ý tưởng đột phá, một sản phẩm đột phá mà người khác
không nghĩ ra được", ông Thành nói và khẳng định làm điều đó chỉ để phục
vụ cho bài giảng, sẽ bảo lưu quan điểm trong báo cáo gửi về Bộ Giáo
dục.
Chiều cùng ngày, trường Đại học Hoa Sen phát thông báo ông Thành chỉ mặc trang phục "quần sooc, áo vest" tại chương trình Lộ trình sáng tạo
- khóa học về starup được khởi động để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp
sáng tạo tại trường từ ngày 22/4. Trường khẳng định họ luôn tuân thủ các
quy định về đạo đức, chuẩn mực của nhà giáo song vẫn tôn trọng sự khác
biệt, khuyến khích sự đột phá của giảng viên và sinh viên trong các hoạt
động.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về đạo đức nhà
giáo, tiêu chuẩn chức danh giảng viên, đạo đức nghề nghiệp và quy định
dành cho giáo sư, phó giáo sư.
Ông Trương Nguyện Thành từng là giáo sư của Đại học Utah (Mỹ). Ông cũng
là tri thức Việt kiều được mời để thành lập Viện Khoa học và Công nghệ
Tính toán TP HCM cách đây hơn 10 năm.
Tháng 11/2016, UBND TP HCM quyết định công nhận Hội đồng quản trị và
Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017, do ông
Lưu Tiến Hiệp làm chủ tịch. Ông Hiệp sau đó giữ chức hiệu trưởng và ông
Thành làm hiệu phó điều hành.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã lấy mẫu trong hai bình thép
nghi chứa khí lỏng cực độc bị bỏ ven đường để điều tra, làm rõ.
Hai bình thép tỏa ra mùi hôi nồng nặc được người dân phát hiện trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào chiều 25.4
Liên quan đến việc người dân phát hiện hai bình thép nghi chứa khí
lỏng cực độc bị bỏ lại hai bên đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), Công an quận Thủ Đức cho biết các đơn vị
nghiệp vụ Công an TP đã lấy mẫu có trong bình để giám định.
Hiện Đội CSĐT tổng hợp Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với Công an
TP điều tra làm rõ 2 chiếc bình này xuất phát từ đâu, ai đưa đến bỏ
giữa khu dân cư và với mục đích gì.
Trước đó, vào chiều 25.4, người dân thấy hai thanh niên đi chung xe
máy chở theo bình thép trông như bình khí đá và dừng lại ven đại lộ Phạm
Văn Đồng (đoạn dốc cầu Bình Lợi mới, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh,
quận Thủ Đức hướng từ Gò Vấp về Thủ Đức). Sau khi cự cãi, hai thanh
niên bỏ lại bình thép to đùng ven đại lộ rồi lên xe phóng đi. Không lâu
sau đó, người đi đường và người dân địa phương bị ho sặc sụa do mùi hôi
nồng nặc từ bình thép này xả ra.
Lực lượng PCCC quận 9 phải đeo mặt nạ chống độc để xử lý hai bình khí lạ
Cùng thời điểm này, cũng trên đại lộ Phạm Văn Đồng ở hướng ngược lại
(phường Hiệp Bình Chánh), người dân tiếp tục phát hiện 1 bình khí tương
tự bỏ ven đường, luồng khí từ bình xả ra nhiều người bị ho, phải tháo
chạy.
Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa
hiện trường. Phòng cảnh sát PCCC quận 9 cũng điều lực lượng đến hiện
trường và cô lập 2 “vật thể lạ”.
Trên 2 bình thép có nhãn hiệu thông tin là chất lỏng Clo độc, được
sản xuất tại nhà máy hoá chất Biên Hoà. Đồng thời trên nhãn hiệu còn có
cảnh báo chất lỏng này có tính oxi hoá mạnh, tiếp xúc có thể gây tử vong
và bình có thể nổ nếu bị va chạm mạnh.
Đại diện Công ty Cơ bản hoá chất Miền Nam (đơn vị chủ quản của Nhà
máy hoá chất Biên Hoà) cho biết, nếu đúng như thông tin ghi trên bình
thì đó là hoá chất Clo phục vụ trong việc xử lý sát trùng, khử khuẩn,
tạp chất trong môi trường nước. “Loại hoá chất này không bán rộng rãi
trên thị trường mà chỉ cung cấp cho các đơn vị sử dụng trong lĩnh vực
đặc thù”, đại diện đơn vị này nói.
Qua hình ảnh của camera, Công an đã xác định được hầu hết các đối tượng
tham gia vào vụ đập phá quán kem nhãn, xịt hơi cay khiến 7 người bị
bỏng. Nhóm trên là giang hồ chuyên hoạt động xã hội đen, đâm thuê chém
mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê...
Ngày 26/4, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã
tạm giữ hình sự nghi can Phan Thanh Vàng (SN 1992, ngụ tỉnh Hậu Giang)
để điều tra hành vi "hủy hoại tài sản". Đồng thời, công an đã xác định
được toàn bộ các đối tượng tham gia vào vụ đập phá, xịt hơi cay khiến 7 người bị bỏng rát ở quán kem nhãn ở đường Trương Hán Siêu, phường Đakao, quận 1 vào tối 23/4.
Nhóm
đối tượng được Công an xác định bao gồm: Đào Duy Hưng (SN 1990), Đào
Duy Phong (SN 1994, là em ruột Hưng), Lư Vịnh Quân (SN 1988), Nguyễn
Ngọc Minh (SN 1980), Trần Anh Huy (SN 1988). Các đối tượng trong băng
nhóm này mở tiệm cầm đồ, game đánh bạc để núp bóng hoạt động xã hội đen.
Theo hồ sơ của công an, nhóm gồm nhiều thành viên có số
má ở khu vực quận Bình Thạnh, đều mang tiền án, tiền sự, tụ tập, chuyên
hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê... Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ
việc đập phá, xịt hơi cay quán kem nhãn, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi
địa phương.
Hình ảnh của nhóm đối tượng
Tại
cơ quan Công an, nghi can Vàng khai ngày 23/4, Hưng gọi điện nhờ y đi
hỗ trợ dằn mặt một quán kem ở quận 1 cùng với các đối tượng khác. Nhóm
khoảng 10 người tập trung ở khu vực Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh di
chuyển bằng 6 xe máy. Các đối tượng mang theo bao chứa hung khí, mã tấu
kéo đến quán kem nhãn của ông Giang Thành Đạt (SN 1980, ngụ quận 1) ở
đường Trương Hán Siêu, phường Đakao, quận 1.
Vừa tới
nơi, nhóm cầm hung khí xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và
nhiều đồ đạc. Vàng khai nhận, chỉ biết tới quán quậy, đập phá để buộc
chủ quán xin lỗi và không được gây thương tích cho ai. Vàng đi chỉ vì nể
mặt các đàn anh, không nhận tiền công của ai.
Từ hình
ảnh camera, Công an xác định Hưng chính là người có ngoại hình mập, đội
mũ cầm dao. Khi nhóm tẩu thoát thì Hưng vẫn cầm dao ở lại đe dọa, đập
phá bàn ghế, máy làm kem trước khi bỏ đi. Phong là người liên tiếp xịt
bình hơi cay vào trong quán. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành truy
xét các đối tượng. Đồng thời, kêu gọi tất cả ra đầu thú để được hưởng sự
khoan hồng của pháp luật.
Nhóm thanh niên hung hãn lao vào quán đập phá. Ảnh cắt từ clip.
Như
đã thông tin, khoảng 23h ngày 23/4, một nhóm thanh niên hơn 10 người đi
trên nhiều xe gắn máy đi tới quán kem nhãn chú Tám. Vừa bước xuống,
nhóm rút hung khí xông vào quán đập phá. Những người trong quán hoảng sợ
tháo chạy vào trong.
Toàn bộ sự việc được
camera an ninh của quán ghi nhận lại. Những người trong quán tìm cách
chống trả lại nhóm côn đồ. Sau khi đập phá, nhóm nhanh chóng rời khỏi
hiện trường. Vụ việc khiến cho 7 người trong quán bị bỏng rát do dính
hơi cay. Điều đáng nói là có 2 trẻ em (6 tuổi và 19 tháng tuổi) bị bỏng,
ngất xỉu.
Hơn một vạn bằng lái xe bị nhiều người 'vứt bỏ' cho CSGT TP.HCM
Khoảng 10.000 GPLX người vi phạm chưa đến nhận dù đã hết hạn từ lâu được lưu trữ tại Đội CSGT Bình Triệu
Nhiều người vi phạm luật giao
thông bị tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) với mức phạt cao đều 'bỏ lơ' và
làm thủ tục cấp mới GPLX để 'đỡ tốn' khiến Đội CSGT Bình Triệu phải
dành nhiều tủ sắt chỉ để cất... những hồ sơ này.
Tổ xử lý vi phạm hành chính của Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng
CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đang phải dành nhiều tủ
sắt cao bự chỉ để cất giữ hồ sơ vi phạm giao thông bởi nhiều người vi
phạm luật giao thông với mức phạt cao đều muốn bỏ lơ và làm lại GPLX cho
"đỡ tốn".
VIDEO: Gần một vạn GPLX bị nhiều người 'bỏ luôn' vì mức phạt cao
** Không có việc tráo đổi phụ tùng tại bãi giữ xe vi phạm
TP.HCM hiện có khoảng 10.000 xe máy vi phạm luật giao thông quá thời
gian giải quyết nhưng không có người đến nhận. Tất cả số xe trên sẽ được
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt bàn giao Sở tài chính để bán 'sắt vụn'.
Tủ chật cứng bằng lái, hồ sơ vi phạm
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại Tổ xử lý vi
phạm của Đội CSGT Bình Triệu mỗi ngày có rất nhiều GPLX tồn đọng vì
người vi phạm không đến đóng phạt. Những hồ sơ này được chất chật cứng
trong ba tủ sắt cao 2m, dài 1,2m với hàng ngàn biên bản và GPLX bị tạm
giữ vì phạm luật chưa có người đến nhận từ năm 2014 - 2016.
Trong đó, chỉ riêng năm 2016 đã có 2.376 trường hợp người vi phạm
luật giao thông bị tạm giữ GPLX đã quá thời gian giải quyết mà vẫn chưa
đến đóng phạt và nhận lại giấy tờ.
Theo lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu, cơ quan chức năng sẽ lưu giữ GPLX của người vi phạm trong 10 năm Ảnh: Vũ Phượng
Cạnh đó, hai kệ gỗ cũng xếp đầy những biên bản xử phạt và GPLX
người vi phạm từ đầu năm 2017. Chưa hết, hàng ngàn GPLX của những trường
hợp vi phạm từ năm 2014 đổ về trước phải chuyển vào lưu trữ trong kho
vì các tủ và kệ ở ngoài không còn chỗ trống.
Tất cả những hồ sơ này đều được sắp xếp theo thời gian vi phạm để
dễ tìm kiếm khi người vi phạm đến đóng phạt và nhận lại giấy tờ. Thế
nhưng, theo những cán bộ công tác tại đây, các hồ sơ quá thời hạn mà
người vi phạm chưa đến lấy thường là muốn "bỏ luôn" vì mức phạt quá cao.
Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường
bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết người dân không hài lòng
về cách ứng xử, xử phạt của CSGT tại TP.HCM có thể gọi đường dây nóng
069.3187.521 để phản ánh.
Ba tủ sắt chứa GPLX và biên bản vi phạm đã chật cứng nhưng vẫn chưa có người đến nhận Ảnh: Vũ Phượng
Theo quy định phải lưu giữ 10 năm nên hiện
đội đang còn tồn tổng cộng khoảng 10.000 trường hợp, riêng trong năm
2016, đội CSGT Bình Triệu còn tồn 2.376 trường hợp, quý 1 năm 2017 còn
994 trường hợp GPLX dù đã hết thời gian tạm giữ mà người vi phạm chưa
đến đóng phạt để nhận lại".
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng đội CSGT Bình Triệu
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng đội CSGT Bình Triệu thông tin:
"Theo quy định phải lưu giữ 10 năm nên hiện đội đang còn tồn tổng cộng
khoảng 10.000 trường hợp, riêng trong năm 2016, đội CSGT Bình Triệu còn
tồn 2.376 trường hợp, quý 1 năm 2017 còn 994 trường hợp GPLX dù đã hết
thời gian tạm giữ mà người vi phạm chưa đến đóng phạt để nhận lại".
Theo thiếu tá Bình, hầu hết các trường hợp này đã xác định “bỏ
luôn” GPLX nên không đến đóng phạt. Các trường hợp tạm giữ GPLX tại đây
tập trung vào các lỗi: có mức phạt cao như đi vào đường cấm, đường ngược
chiều, sử dụng nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Thử lấy mức phạt trung bình của các lỗi vi phạm trên là 500.000
đồng, nhân với 10.000 trường hợp vi phạm (ước lượng) chưa đến đóng phạt
để nhận lại GPLX sẽ ra số tiền lên đến 5 tỉ đồng.
Và cần đặc biệt lưu ý rằng, đây mới chỉ là tình hình riêng ở Đội
CSGT Bình Triệu, trong khi toàn TP.HCM có tất cả 16 đội, trạm thuộc
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.
Vì sao người vi phạm "bỏ luôn" GPLX?
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình cho rằng: người vi phạm không đến đóng
phạt để nhận lại GPLX dù đã hết thời gian tạm giữ là do 3 nguyên nhân:
- Một là, nhiều người bỏ lại GPLX vì vi phạm các lỗi có mức tiền
phạt cao, lớn hơn nhiều so với số tiền mà họ bỏ ra để xin cấp lại GPLX
mới.
Nếu chỉ lắp gương chiếu hậu bên trái xe mà không
lắp gương bên phải xe sẽ không bị CSGT xử phạt. Trường hợp có lắp gương
chiếu hậu bên trái xe nhưng gương không có tác dụng thì vẫn có thể bị
CSGT xử phạt
Nhiều người vi phạm đến đóng phạt để nhận lại GPLX nhưng cũng có nhiều trường hợp bỏ luôn GPLX vì mức phạt cao Ảnh: Vũ Phượng
- Hai là, nhiều người ở nơi khác, các tỉnh thành ở xa so với nơi bị
tạm giữ GPLX, hoặc là sau khi bị tạm giữ GPLX thì người vi phạm đã
chuyển nơi ở, đi làm việc ở nơi xa nên việc quay lại đóng phạt để lấy
GPLX mất thời gian, tiền bạc nên họ bỏ để xin cấp lại tại nơi ở mới
thuận tiện cho họ mà chi phí đôi khi lại ít hơn.
- Ba là, quy trình và thời gian cấp, đổi lại GPLX hiện nay không
còn khó khăn và mất nhiều thời gian như trước đây. Trong khi đó chưa có
sự đồng bộ trong việc kết nối dữ liệu, thông tin giữa các địa phương
trong việc cấp, đổi GPLX giữa cơ quan quản lý GPLX là Sở GTVT các địa
phương với lực lượng chế tài, tạm giữ hoặc tước GPLX là lực lượng CSGT
các địa phương dẫn đến có tính trạng một phận người dân, lợi dụng khe
hở, thiếu sót này để xin cấp đổi lại GPLX khác khi bị cơ quan chức năng
tạm giữ GPLX hoặc xin cấp lại (lấy cớ mất GPLX để được cấp lại) để có
cùng lúc có 2 GPLX. Khi bị giữ GPLX này họ vẫn còn 1 GPLX khác để sử
dụng.
Trong năm 2016, đội CSGT Bình Triệu còn tồn 2.376 GPLX mà người vi phạm chưa đến nhận dù đã quá hạn đóng phạt Ảnh: An Huy
Thiếu tá Bình cũng cho biết thêm, hiện PC67 cũng đã cho tiến hành
nghiên cứu, triển khai nâng cấp phần mềm xử phạt vi phạm hành chính để
tự động nhắc và in thông báo đến các cơ quan cấp GPLX đối với các trường
hợp bị tạm giữ GPLX quá thời gian quy định mà không đến thực hiện quyết
định xử phạt.
Dân trí Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ mức 1.210.000 đồng/tháng hiện nay
lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng), bắt đầu áp dụng từ
1/7/2017.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương
cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương,
phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự
nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân
sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã,
phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực
lượng vũ trang.
Có 9 nhóm đối tượng được xếp hưởng mức lương, phụ cấp theo Nghị định
này. Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng
lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; tính mức hoạt động phí,
sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các
chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
(Ảnh minh hoạ)
Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng
ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế
của đất nước.
Chính phủ giao các Bộ, ngành, cơ quan sắp xếp trong phạm vi dự toán
ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử
dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm
2016 chuyển sang (nếu có) để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức
lương cơ sở năm 2017.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10%
chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo
lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo
chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng một phần nguồn thu được để lại
theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
Bên cạnh đó, sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực
hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu
tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết); nguồn kinh phí thực hiện cải
cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).
Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy
định nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.
P.T
Cận cảnh cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng có của Triều Tiên
Hãng thông tấn KCNA của Triều
Tiên hôm nay đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận pháo
binh lớn chưa từng có của nước này nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân
đội Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia thị sát cuộc tập trận vào ngày 25/4. (Ảnh: Reuters)
Cuộc tập trận diễn ra gần căn cứ không quân ở thành phố cảng Wosan, miền đông Triều Tiên. (Ảnh: KRT)
Ước tính có khoảng từ 300-400 khẩu pháo tự hành tham gia vào cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters)
KCNA cho biết, hàng trăm khẩu pháo này đã đồng loạt khai hỏa về phía biển. (Ảnh: Reuters)
Các tàu ngầm và máy bay chiến
đấu cũng tham gia cuộc tập trận. Trong khi tàu ngầm thực hiện các cuộc
tấn công bằng ngư lôi, thì máy bay chiến đấu thả bom vào mục tiêu của
đối phương. (Ảnh: Reuters)
Báo Rodong Sinmun bình luận:
“Không có giới hạn nào cho sức mạnh tấn công của quân đội Triều Tiên
được trang bị vũ khí tối tân, trong đó có các vũ khí mang đầu đạn hạt
nhân được thu nhỏ, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng. (Ảnh: KRT)
Mỹ sau khi điều
một nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới bán
đảo Triều Tiên đã tiếp tục điều tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến Hàn
Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Minh Phương
Theo Independent
Cụ Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm có thể xuất viện trong 1 - 2 ngày tới
Theo nguồn tin từ Bệnh viện Việt Đức, trước đó, cụ Lê Đình Kình ở
xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được các bác sĩ can thiệp mổ xử lý
xương. Sau ca phẫu thuật, cụ dần ổn định.
Trong ngày hôm nay (26/4), các bác sĩ đã khám, hội chẩn đánh giá tình
trạng sức khỏe của cụ Kình. Hiện sức khỏe cụ Kình đã ổn, có thể xuất
viện “ngày một, ngày hai” theo mong muốn của cụ và gia đình.
Cụ Kình dần ổn định sau ca phẫu thuật và có thể xuất viện trong 1 -2 ngày tới
Cách đây ít ngày (22/4), lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đối thoại thành
công với người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và người dân đã đồng ý thả 19
cán bộ chiến sĩ mà họ giữ trước đó.
Tại cuộc đối thoại trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho
biết, ông cũng thường xuyên vào thăm hỏi cụ Kình và đã đề nghị các bác
sĩ chăm sóc tốt nhất cho cụ Kình.
Trước đó, chiều 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ cụ Lê Đình Kình.
4 ngày trước đó (ngày 16/4), Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã có
công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với cụ Lê Đình Kình vì
cụ Kình đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền
sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ.
Hồng Hải
Vụ “cấm cửa” Trấn Thành trên truyền hình: VTV và nghệ sĩ hài nói gì?
Đại diện của VTV cũng cho biết, Đài
Truyền hình Việt Nam đã từng đề ra nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ
khâu liên kết sản xuất chương trình truyền hình với các đối tác, trong
đó có các chương trình về hài. Đội ngũ Ban biên tập được giao chịu trách
nhiệm nội dung của các chương trình phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ
khâu tuyển người chơi, thành viên ban giám khảo cũng như kịch bản và
suốt quá trình sản xuất chương trình.
Về cơ bản các chương trình gameshow,
nhất là gameshow sẽ không truyền hình trực tiếp mà chỉ ghi hình và biên
tập lại. Khâu kiểm duyệt cũng được thực hiện chặt chẽ hơn. Trong chương
trình hài cũng như các gameshow nói chung ở thời điểm hiện tại và sắp
tới, những câu thoại hay tình huống không phù hợp, phản cảm sẽ bị loại
bỏ, thậm chí dừng cả chương trình ngay.
Nhiều người xem việc Đài Truyền hình Vĩnh
Long thay thế Trấn Thành trong gameshow "Tuyệt đỉnh song ca nhí" là động
thái kiên quyết đẩy lùi hải nhảm, hài tục... Ảnh: TL.
Phía VTV cũng khẳng định, sẽ có ý kiến
với đơn vị sản xuất để hạn chế sự xuất hiện của nghệ sỹ nào xuất hiện
quá nhiều trong cùng một thời gian chứ không có chủ trương cấm nghệ sĩ
nào trên sóng của VTV.
Thực tế, việc Trấn Thành bị phía Đài
Truyền hình Vĩnh Long yêu cầu nhà sản xuất phải thay thế trong gamshow
"Tuyệt đỉnh song ca nhí" với lý do phong cách biểu diễn không phù hợp
với chương trình tìm kiếm tài năng ca hát dành cho trẻ em đã diễn ra
cách đây hai tháng. Trước đó, nam diễn viên này từng xuất hiện dày đặc
trong các chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long như: Làng hài mở hội, Thử thách người nổi tiếng, Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng... nhưng thời gian gần đây cũng đã “biến mất” không rõ lý do.
Phía nhà sản xuất chương trình “Đại náo
thành Takeshi” cũng cho biết, do chương trình này đã lỡ ghi hình với sự
có mặt của Trấn Thành nên vẫn được phát sóng bình thường. Tuy nhiên, với
những chương trình mới, phía nhà sản xuất sẽ hạn chế hình ảnh của Trấn
Thành.
Danh hài Chiến Thắng chia sẻ rằng, việc
của Trấn Thành bị “cấm cửa” như hôm này là hệ quả tất yếu mà anh đã đoán
trước vì thế anh không lấy làm giật mình cho lắm. Tuy nhiên, từ thực tế
của Trấn Thành mà Chiến Thắng cũng rút ra những bài học cho bản thân.
"Nghệ sĩ đứng trên sân khấu, điều quan
trọng nhất là phải biết tiết chế bản thân. Không thể thăng hoa không
kiểm soát được. Đó là sự tôn trọng mình, tôn trọng khán giả, tôn trọng
bạn diễn với mình. Diễn hài mà cứ mãi một kiểu, mãi một mảng miếng thì
chẳng khác gì hài nhảm cả. Bản thân tôi đi diễn cũng luôn tìm sự tươi
mới trong các vở diễn, hài không phải cứ nói mấy câu tục tục làm khán
giả cười đâu. Sự việc của Trấn Thành đáng tiếc nhưng nghệ sĩ chúng tôi
có bài học lớn để soi lại mình", danh hài Chiến Thắng tâm sự.
Nhiều người cho rằng, việc các nhà đài,
nhà sản xuất chương trình hạn chế Trấn Thành trong các gameshow là động
thái quyết liệt đối với “nạn” hài nhảm, hài tục… đang gây nhiễu loạn màn
ảnh. Đặc biệt, sau sự việc dung tục hoá vở kịch kinh điển Tô Ánh
Nguyệt, Trấn Thành còn từng thách thức dư luận “Bây giờ, truyền hình là
của chung. Chúng ta có thể chọn lọc mà xem. Các bạn thấy cái nào nhảm
nhí thì nên tắt ti vi”, khiến không chỉ khán giả mà các nhà đài cảm thấy
bất bình.
Một cảnh diễn "chướng tai gai mắt" của Trấn Thành trên truyền hình gần đây. Ảnh: TL.
Tất nhiên, việc hài nhảm, hài tục… “xâm
lấn” truyền hình là cả một quá trình và do nhiều yếu tố. Nhưng Trấn
Thành là người đã không chịu nhìn nhận sự việc này. Thời gian qua, nhiều
nghệ sỹ cũng đã lên tiếng trước “vấn nạn” này và kêu gọi những người
trẻ nên làm nghề nghiêm túc, đúng mực, còn bản thân Trấn Thành thì bị
xem là ngày càng làm “lố” trên truyền hình.
Cho đến thời điểm này, trong làng hài có
rất nhiều nghệ sỹ được xem như “tượng đài” dù họ không mấy khi xuất
hiện trên ghế nóng hoặc trên truyền thông như: NSND Hồng Vân, NSƯT Thành
Lộc, NSƯT Hữu Châu… Bản thân những người nghệ sỹ này không những ý thức
trong việc làm nghề mà còn ý thức cả trong việc giữ gìn hình ảnh. Những
vai diễn của họ trên sân khấu hay phim ảnh đầy chứa đựng tâm huyết, tài
năng và sự chỉn chu đúng nghĩa của một người nghệ sỹ.
Hà Tùng Long
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên
Đây là hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc, sau một tàu sân bay khác đã qua sử dụng được mua lại của nước ngoài...
Lễ hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng ngày 26/4 - Ảnh: Reuters.
Trung Quốc ngày 26/4 đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do nước này
tự sản xuất. Đây là hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc, sau một
tàu sân bay khác đã qua sử dụng được mua lại của nước ngoài, theo
Reuters.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời các
chuyên gia quân sự nói rằng tàu sân bay vừa được hạ thủy - con tàu được
thiết kế tại Trung Quốc và đóng tại thành phố cảng Đại Liên phía Đông
Bắc nước này - sẽ không thể đi vào hoạt động trước năm 2020. Từ nay đến
thời điểm đó, con tàu sẽ được hoàn thiện và trang bị vũ khí.
Sự
kiện này thu hút sự chú ý lớn bởi suốt mấy tháng qua, các nhà phân tích
quân sự nước ngoài và truyền thông Trung Quốc đã liên tục công bố những
bức ảnh, bao gồm ảnh chụp từ vệ tinh, và các bản tin về tiến trình sản
xuất tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc. Bắc Kinh lần đầu tiên xác nhận
về sự tồn tại của hàng không mẫu hạm này vào cuối năm 2015. Chương trình
phát triển tàu sân bay là bí mật quốc gia của Trung Quốc.
Hãng
thông tấn Tân Hoa Xã nói phần mũi tàu đã được làm xong, và các phần động
cơ đẩy, hệ thống điện và các hệ thống chính khác của con tàu đã được
lắp đặt. Sự kiện hạ thủy con tàu “cho thấy việc thiết kế và đóng hàng
không mẫu hạm trong nước của chúng ta đã từng bước đạt được những kết
quả to lớn”, Tân Hoa Xã viết.
Hình ảnh do kênh truyền hình nhà
nước Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy con tàu mới, với những lá cờ đỏ
cắm trên boong, được tàu kéo đưa xuống nơi neo đậu. Ông Fan Changlong,
Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, là người chủ trì lễ hạ thủy
này, Tân Hoa Xã cho hay.
Việc Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu
hạm tự đóng đầu tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán
đảo Triều Tiên và những lo ngại xung quanh sự hung hăng của Trung Quốc
trong các yêu sách chủ quyền trên biển Đông. Sự kiện này cũng diễn ra
sau khi Trung Quốc kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng hải quân nước
này vào Chủ nhật vừa rồi.
Chính phủ Trung Quốc cho biết thiết kế
của tàu sân bay mới được dựa trên kinh nghiệm từ tàu sân bay đầu tiên
của nước này - hàng không mẫu hạm Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại của
Ukraine vào năm 1998 và mang về sửa chữa.
Tàu sân bay mới của
Trung Quốc chạy bằng năng lượng thông thường, có trọng lượng nước rẽ
50.000 tấn và có thể phục vụ loại chiến đấu cơ Shenyang J-15.
Truyền
thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói nước này cần ít
nhất 6 tàu sân bay, và một mạng lưới căn cứ trên khắp thế giới để hỗ trợ
hoạt động của những con tàu này. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn tỏ
ra ngập ngừng với những ý tưởng cho rằng nước này muốn có sự hiện diện
quân sự toàn cầu để tương xứng với Mỹ - quốc gia hiện có 10 tàu sân bay.
Tàu
Liêu Ninh trước đây đã từng tham gia vào các cuộc tập trận, bao gồm tập
trận trên biển Đông và gần đây hơn là tập trận gần Đài Loan. Tuy nhiên,
hàng không mẫu hạm này được cho là sẽ được sử dụng như một tàu huấn
luyện thay vì có vai trò chiến đấu thực sự.
Một lần đi ăn thử bún riêu Bến Thành – món tủ của nhiều người nổi tiếng ở Sài Gòn
Trà My, Hoài Thiên, Mutex, Theo Trí Thức Trẻ14:07 26/04/2017
Với công thức gia truyền đặc biệt, quán bún riêu này đã tồn tại 40 năm và không khi nào bớt đông.
Hiếm có thành phố nào mà đông tây kết hợp, cổ kim giao
thoa hài hòa như Sài Gòn. Bạn có thể bắt gặp những nhãn hiệu đồ ăn
nhanh hay take away mới nhất trên thế giới, nhưng cũng có thể vô tình
lạc vào một quán bình dân với tuổi đời gần nửa thế kỉ. Bún riêu Bến
Thành – số 4 Phan Bội Châu – là một trong số đó. Không chỉ nổi tiếng về
độ lâu đời, bún riêu Bến Thành còn được biết đến với công thức ngon, độc
khiến người nổi tiếng cũng phải ghé ăn:
Nếu
tìm kiếm cụm từ "bún riêu Bến Thành", bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh
những người nổi tiếng đến ăn và chụp lưu niệm tại đây, khẳng định độ nổi
của quán trong lòng người Sài Gòn. Không chỉ thế, quán ăn này lúc nào
cũng đông khách, dù đã dời từ gánh bún lề đường vào căn nhà số 4 Phan
Bội Châu thì vẫn thường xuyên kín chỗ.
Từ Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng...
Nguồn: Chủ quán cung cấp.
... đến gia đình ca sĩ Đăng Khôi đều là "fan ruột" của quán bún này.
Nguồn: Facebook Thuy Anh Le.
Thế
nhưng, tạm bỏ qua tiếng tăm có trước, lần ăn thử bún riêu Bến Thành này
tập trung vào hương vị của món ăn – và có thể nói không phải tự dưng mà
quán nổi tiếng: Bún riêu ở đây có công thức rất lạ miệng. Đặc sản của
quán là chả cua. Thay vì riêu cua như chỗ khác thì cua ở đây được làm
thành miếng chả rất to và chắc, ngoài thịt cua còn có tôm tươi và nhiều
nguyên liệu đặc biệt khác. Khi trò chuyện, dù ra sức năn nỉ nhưng chủ
quán vẫn từ chối tiết lộ bí kíp gia truyền quý giá này. Chả mềm, ngọt
thịt, nạc khá nhiều nên béo nhẹ chứ không ngậy, không hề tanh, người sợ
mùi tanh vẫn có thể ăn được.
Cận cảnh món chả cua "thần thánh".
Đi
kèm món chả cua là nước sốt gồm mắm me, muối chanh và mắm tôm. Chúng
tôi đã được chủ quán dạy cho cách ăn đúng điệu: Hòa phần nước sốt này
với nhau, chấm chả với nước sốt rồi ăn cùng bún. Người thích đậm đà thì
có thể chan thêm vào tô bún. Sốt chua nhẹ giúp cân bằng rất tốt vị ngọt,
béo của chả cua.
Ngoài chả thì bún riêu ở đây còn các nguyên liệu
cơ bản khác như đậu, huyết và dĩ nhiên không thể thiếu nước dùng đỏ
vàng, bóng bẩy hấp dẫn. So với chả cua thì những yếu tố này không quá
đặc biệt, nhưng cũng khá vừa miệng và có vị ngọt đặc trưng của món miền
Nam. Một bát cơ bản, đầy đủ thế này có giá khoảng 40.000 đồng.
Bún riêu sẽ được dọn kèm rau sống, chả kẹo thì bạn phải gọi riêng.
Nguồn: thanhbui1986, xuongrong296 (Instagram).
Thực khách nước ngoài cũng biết tới quán và tìm đến ăn:
"Bát
bún riêu ngon nhất tôi được ăn từ trước tới giờ! Trông đơn giản nhưng
mọi nguyên liệu trong đó đều tuyệt vời." (Nguồn: whatstianeating,
eaudeframboise - Instagram).
Với những người ưa ăn món
thanh đạm, phần ăn nhỏ và thích thử cái tinh tế, đặc biệt của ẩm thực
từng vùng miền, đây sẽ là điểm đến thú vị. Tuy nhiên vì to bún khá nhỏ,
nhân ít chủng loại nên ai muốn ăn kiểu "no đã đời" thì nên xem xét. Có
khá nhiều ý kiến trái chiều về quá và chủ yếu là to nhỏ, nhân ít, giá
hơi cao, ăn không "đã".
Bún riêu gánh chợ Bến Thành
Địa chỉ: số 4 Phan Bội Châu, Q.1
Giờ bán hàng: 9h30' - 19h
Giá tiền: 40k/tô
'Tổng thống Trump đặt ra lằn ranh đỏ cho Trung Quốc trên Biển Đông'
18:56 26/04/2017
Tại buổi điều trần ở quốc hội Mỹ ngày 25/4, một chuyên gia tiết lộ Tổng
thống Trump đã lên án các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông khi gặp
Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đầu tháng.
"Tổng thống Trump từng lên án các hành vi của Trung Quốc trên Biển
Đông một cách mạnh mẽ khi còn trong giai đoạn tranh cử. Gần đây, tổng
thống đã đặt ra những 'lằn ranh đỏ' mới về vấn đề này trong cuộc gặp với
Chủ tịch Tập Cận Bình", Tiến sĩ Ashley J. Tellis phát biểu tại buổi
điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 25/4.
Tiến sĩ Tellis là nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Carnegie
Endowment vì Hòa bình quốc tế. Đây cũng là nơi cựu Ngoại trưởng John
Kerry vừa nhận công việc chuyên gia sau khi rời chính quyền Obama.
Nhà Trắng và các cơ quan chính quyền Mỹ chưa xác nhận về phát biểu này của Tiến sĩ Tellis.
Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.
Sau khi đắc cử và trước lễ nhậm chức, ông Trump từng lên Twitter tố cáo Trung Quốc xây dựng "pháo đài khổng lồ" trên Biển Đông.
Từ sau khi chính thức trở thành tổng thống, ông Trump đã "giảm tông"
về quan điểm với Trung Quốc. Ông cũng đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ gây sức ép
với Triều Tiên về những hành vi khiêu khích và chương trình tên lửa,
hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Washington không muốn gây ra cảm
giác rằng Mỹ đang quá chú trọng vào tình hình Triều Tiên mà lơ là các
đồng minh ở Đông Nam Á, đặc biệt về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Do vậy, một trong những động thái trấn an từ Nhà Trắng là việc Phó
tổng thống Mike Pence đã đến Indonesia bên cạnh chuyến thăm hai đồng
minh chủ chốt Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần qua.
Dịp này, Phó tổng thống Pence xác nhận Tổng thống Trump sẽ tới Việt
Nam dự hội nghị APEC và tới Philippines dự hội nghị cấp cao ASEAN vào
tháng 11.
Ông Pence cũng khẳng định chính quyền Trump sẽ hợp tác với ASEAN
trong các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải ở biển Đông.
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại đảo Jeju
14:27 26/04/2017
Ngày 26/4, bức tượng "Pieta Việt Nam" được khánh thành tại nơi từng diễn
ra một cuộc thảm sát đẫm máu ở Jeju, hòn đảo nay là điểm du lịch nổi
tiếng của Hàn Quốc.
Yonhap cho biết Quỹ Hòa bình Hàn - Việt sẽ chủ trì buổi lễ
khánh thành tượng vào chiều 26/4 tại Trung tâm Hòa bình St. Francis trên
đảo Jeju.
Bức tượng được làm bằng đồng và đặt cạnh tấm bảng với những dòng thơ
cầu nguyện hòa bình của nhà thơ Ko Un và nhà thơ Thanh Thảo.
Phối cảnh bức tượng tại Trung tâm Hòa bình St. Francis, Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Với tên chính thức là Pieta Việt Nam, bức tượng khắc họa hình ảnh
người mẹ ôm đứa con bé bỏng trong tay với mục đích bày tỏ lòng thương
tiếc và an ủi tới những phụ nữ và trẻ em qua đời trong cuộc thảm sát của
binh lính Hàn Quốc tại Việt Nam trong những năm Việt Nam kháng chiến
chống Mỹ.
Bức tượng được hai nhà điêu khắc Kim Seo Kyung và Kim Eun Sung đồng
sáng tác, là lời xin lỗi, sự ăn năn chân thành đến người dân Việt Nam.
Công trình này được khai trương đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 42 năm kết
thúc chiến tranh và thống nhất đất nước.
Địa điểm đặt tượng, đảo Jeju, từng là nơi xảy ra cuộc thảm sát vào
tháng 4/1948, được coi là một trong bốn cuộc thảm sát kinh hoàng nhất
thế giới với khoảng 12.000 người thiệt mạng (theo số liệu chính thức).
Trước đó, mô hình thu nhỏ của bức tượng đã được Quỹ Hòa bình Hàn -
Việt trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng và nhà thơ Thanh Thảo. Quỹ đang có
những hoạt động quyên góp để dựng một bức tượng tương tự ở Việt Nam.
Quỹ Hòa bình Hàn - Việt chính thức hoạt động tháng 4/2016 với mục
đích bày tỏ sự xin lỗi của người Hàn Quốc xoay quanh việc quân đội nước
này từng tàn sát người Việt Nam.
Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác định nguyên nhân cô gái rơi từ tầng
27 khu nhà HH, khu đô thị Linh Đàm trưa ngày 26/4 do nạn nhân tự tử và
có để lại thư tuyệt mệnh.
Liên quan đến vụ phát hiện cô gái rơi từ tầng 27 xuống đất ở khu nhà
HH, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tối
26/4, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công
an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các Đội nghiệp
vụ của Công an quận Hoàng Mai đã xuống hiện trường phối hợp với Công an
phường Hoàng Liệt điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Qua điều tra xác định nạn nhân tử vong do tự tử. "Qua
điều tra xác định nạn nhân tự tử, có để lại thư tuyệt mệnh, không phải
bị giết hại như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội trước đó", thượng tá
Ngọc Anh khẳng định.
Khu nhà nơi xảy ra sự việc.
Trước
đó, vào khoảng 12h ngày 26/4, người dân sinh sống ở khu vực tòa nhà HH,
khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ
nghe thấy một tiếng động mạnh ở bên ngoài phía chân tòa nhà. Khi mọi
người ra kiểm tra, tất cả đều hoảng sợ khi phát hiện xác một cô gái nằm
dưới đất và đã tử vong.
Công an xác định chị H. tử vong do tự tử.
Một
nhân chứng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc cho hay, do nạn nhân không
mang theo giấy tờ tùy thân, nên người dân không biết danh tính cũng như
nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc. Nhiều người nghi ngờ đây là một vụ án
mạng nên nhanh chóng thông báo vụ việc cho lực lượng chức năng, tới
hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ngay
sau khi xảy ra vụ việc, các Đội nghiệp vụ của Công an quận Hoàng Mai đã
xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra
nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, Công an Hoàng Mai xác định được danh tính
của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh H. (30 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy,
tỉnh Thái Bình), sống cùng em trai ở tầng 27 của tòa nhà trên.
Trưởng
tầng 27 của tòa nhà cũng cho biết, qua kiểm tra camera, trước đó vào
khoảng gần 10h cùng ngày có thấy chị H. vài lần ra ngoài hành lang gọi
điện thoại cho ai đó và nói chuyện rất lâu.
Các vết nứt lan rộng, Đà Lạt khẩn trương di dân vùng nguy hiểm
Dân trí Hiện các vết nứt đã lớn hơn, nguy cơ sạt lở rất
cao nên UBND tỉnh đã ra thông báo đề nghị các hộ dân di dời ngay. Tỉnh
Lâm Đồng cũng đã mời Viện Vật lý địa cầu cử chuyên gia đến Đà Lạt giúp
kiểm tra đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân. >> Dân hoang mang khi nhà, đường bỗng nhiên nứt toác
Ngày 26/4, nhiều người dân ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, TP
Đà Lạt (Lâm Đồng) hoang mang khi đường và nhà ở bỗng dưng nứt toác. Nhận
được tin báo hàng loạt ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2
(TP Đà Lạt) bị nứt toác, trưa ngày 26/4, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực
tiếp đến hiện trường kiểm tra.
Sau đó, ông Đoàn Văn Việt- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì
cuộc họp khẩn, có sự hiện diện của lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cùng các ban
ngành liên quan, để đánh giá tình hình và tìm hướng khắc phục ổn định
giúp người dân.
Nhiều người dân ở đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt hoang mang khi đường và nhà ở bỗng dưng nứt toác
Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND tỉnh Lâm
Đồng đề nghị TP Đà Lạt thông báo cho các hộ trong khu vực bị ảnh hưởng
di dời nơi ở.
Đối với các hộ Hoàng Thị Kim Thu, Nguyễn Tiến Duyệt, Trần Anh Dũng
(cùng ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi) và Nguyễn Thời (ngụ đường Trương Công
Định) là những hộ bị ảnh hưởng nặng, phải tổ chức di dời ngay lập tức.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo TP Đà Lạt đã chủ trì cuộc họp với 45 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng để thông báo quyết định di dời.
Hiện các vết nứt trên mặt đường Nguyễn Văn Trỗi và vết nứt trong nhà
một số hộ dân sống trong khu vực này đã lớn hơn, nguy cơ sạt lở ở khu
vực này rất cao.
Hiện các vết nứt đã lớn hơn, nguy cơ sạt lở ở khu vực này rất cao
UBND TP Đà Lạt đề nghị các hộ đang đối mặt trực tiếp với nguy cơ sạt
lở phải di dời ngay. Với các hộ còn lại, TP Đà Lạt yêu cầu người dân ban
đêm không nên ở trong nhà và nên di dời tài sản có giá trị đến nơi an
toàn. UBND TP Đà Lạt sẽ trích quỹ phòng chống bão lụt hỗ trợ người dân.
Riêng các khách sạn ở đường Nguyễn Văn Trỗi nằm trong khu vực nguy
hiểm cũng đã được đề nghị ngưng nhận khách dịp lễ 30/4 và 1/5.
Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã mời Viện Vật lý địa cầu cử chuyên gia đến
Đà Lạt giúp địa phương kiểm tra đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân.
Ngọc Hà
Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì bổ nhiệm cán bộ sai quy trình
22:25 26/04/2017
Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng
Nội vụ huyện bị kiểm điểm do bổ nhiệm cán bộ sai quy trình.
Chiều 26/4, ông Dương Văn Xanh, Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn (Đắk
Lắk), cho biết Hội đồng kỷ luật UBND huyện vừa bỏ phiếu kỷ luật ông
Nguyễn Như Bút (Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện), ông Đặng Văn Bằng
(Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy) và ông Y Nhom Kđoh (Trưởng phòng Nội vụ
huyện) vì có nhiều thiếu sót trong việc bổ nhiệm ông Y Bun Lắp Ksơr (Phó
phòng Dân tộc huyện).
Ông Y Bun Lắp Ksơr là em trai Bí thư huyện ủy Y Vong Nhi Ksơr.
Theo kết quả bỏ phiếu kín của tập thể UBND huyện, cả 3 ông Bút, Bằng
và Y Nhom đều bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Hình thức kỷ luật cuối cùng
của cả 3 ông này đang chờ UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định.
Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Nguyễn Như Bút bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ảnh: CTV.
Cũng theo ông Xanh, năm 2012, ông Y Bun Lắp Ksơr (lúc đó làm kế toán
tại Kho bạc Nhà nước huyện Buôn Đôn) có nguyện vọng chuyển sang công tác
ở đơn vị trực thuộc huyện.
Thời điểm đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đang khuyết một chức danh
nên ông Y Bun Lắp Ksơr được điều chuyển về làm chuyên viên. Sau đó, ông
này được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đến năm 2013,
ông Y Bun Lắp Ksơr được điều động giữ chức Phó phòng Dân tộc huyện.
“Việc huyện bổ nhiệm anh Y Bun Lắp làm Phó phòng Dân tộc huyện chỉ có
thiếu sót là sai vị trí công tác chứ không có gì khuất tất ở đây cả.
Ông ấy cũng nằm trong quy hoạch nhân sự của huyện, nhưng do bản quy
hoạch này chưa được tỉnh duyệt”, ông Xanh trần tình.
Trước đó, người dân từng xôn xao trước thông tin cả nhà làm quan ở huyện Buôn Đôn.
Ngoài ông Y Bun Lắp, ông Y Si Thắt Ksơr (Phó chủ tịch UBND huyện Buôn
Đôn) cũng là em trai của ông Y Vong Nhi Ksơr (Bí thư Huyện ủy Buôn
Đôn).
Trước khi làm Phó chủ tịch UBND huyện, ông Y Si Thắt Ksơr là bác sĩ,
trưởng khoa tại một bệnh viện huyện và tham gia Ban thường vụ huyện
đoàn.
Vào năm 2004, Bí thư huyện đoàn Buôn Đôn không trúng cử ban chấp
hành nên ông Y Si Thắt được bầu thay. Sau đó, ông Y Si Thắt Ksơr được
điều động sang làm Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho đến nay.
Giá heo hơi bán tại trang trại hiện đã
rẻ đến mức không thể tin nổi: 15.000-20.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm
khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng nghịch lý là giá thịt
heo bán lẻ đến tay người tiêu dùng chỉ giảm nhẹ hoặc không giảm.
Điều này có nghĩa là người nuôi heo chịu
nhiều thiệt thòi và người tiêu dùng vẫn phải chi một số tiền lớn hơn
thực tế cần phải chi để mua thịt heo.
Thực tế chua chát
Mới mấy ngày trước giá heo hơi còn ở mức
20.000 -25.000 đồng/kg nhưng đến ngày 26-4, tại Đồng Nai - thủ phủ heo
của cả nước - giá tiếp tục rớt thê thảm hơn. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó
Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo có nơi chỉ bán
được 15.000-20.000 đồng/kg tùy loại.
“Nguồn cung lớn nhưng tiêu thụ bấp bênh
nên biên độ giảm giá rất lớn. Lúc có người mua giá lên mức 25.000
đồng/kg nhưng ngay sau đó khi ít người mua lập tức giá heo lại lao dốc.
Giá heo chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Nếu bán một con heo loại 100
kg, người nuôi lỗ 2 triệu đồng/con” - ông Đoán buồn rầu nói.
Nghịch lý là giá heo hơi không ngừng
giảm, người nuôi lỗ trong khi giá thịt heo bán lẻ tại chợ, siêu thị vẫn
cao, có khi gấp 3-4 lần thậm chí hơn so với bán tại trang trại.
Bà Nguyễn Hồng Thắm, Giám đốc Công ty
TNHH Dịch vụ An Hạ, cho hay đơn vị bà vừa chăn nuôi vừa giết mổ và cũng
trực tiếp bán thịt heo. Hiện công ty đang thu mua heo hơi đạt tiêu chuẩn
VietGAP với giá 31.000 đồng/kg. Sở dĩ thịt heo này giá cao hơn heo nuôi
bình thường vì phải tốn thêm nhiều khoản chi phí như test mẫu nước
tiểu, phân... Sau đó bán sỉ heo mảnh - tức heo thịt nguyên con không
đầu, lượng thịt thu được khoảng 70 kg/con - tại chợ đầu mối với giá
51.000 đồng/kg.
Với giá bán heo mảnh như vậy, tiểu
thương bán sỉ mua về bán lại hưởng chênh lệch khoảng 100.000-300.000
đồng/con là hợp lý. Nhưng tiểu thương bán lẻ sau khi mua heo mảnh từ chợ
đầu mối về bán giá cao gấp hai, ba lần giá heo mảnh, thu lợi 1,5-2
triệu đồng/con heo. Đây là khâu kiếm lợi nhuận cao nhất vì người bán lẻ
chỉ tốn ít chi phí vận chuyển, công pha thịt” - bà Thắm nói.
Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng người
chăn nuôi đang gặp tình cảnh chua chát. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh
tế, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nhận xét: Giá heo hơi như
hiện nay là quá thấp nếu so với giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng.
“Điều này là do việc gắn kết hệ thống
phân phối nông sản và thịt heo đang có vấn đề. Bởi một con heo hơi muốn
đến tay bán lẻ đã trải qua bao nhiêu khâu trung gian và chịu nhiều loại
thuế, phí. Chưa kể một số siêu thị đã hét giá chiết khấu rất cao” - ông
Phú phân tích.
Giá heo hơi giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá bán lẻ chỉ giảm nhẹ. Ảnh: T.UYÊN
Nhiều siêu thị cho rằng giá bán lẻ cao
bởi giá thịt heo đầu vào từ các nhà cung cấp lớn không giảm nhiều. Hơn
nữa giá được ký hợp đồng từ trước thời điểm giá heo chưa giảm sâu và hệ
thống siêu thị thường thanh toán trả chậm từ một đến hai tháng nên bị
tính vào giá thành cả chi phí lãi suất.
Trước sự lý giải trên, ông Phú nói: “Tôi
cho rằng các siêu thị trả lời như thế là vô cảm, thiếu tinh thần chia
sẻ cộng đồng. Thực tế cho thấy giá mỗi ký thịt bán ở siêu thị trên dưới
100.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi chỉ 15.000-20.000 đồng/kg, giảm
trên 50% so với trước đây. Đáng ra thịt heo bán lẻ ở mức 70.000 đồng/kg
là hợp lý rồi. Đây là sự thật quá chát với người nông dân. Các nhà bán
lẻ đừng ăn dày quá. Các nhà bán lẻ cần chia sẻ khó khăn với nông dân”.
Kích cầu thịt heo, tại sao không?
Sau khi báo chí phản ánh nghịch lý giá
heo hơi giảm rất sâu nhưng giá thịt heo bán lẻ vẫn ở mức cao, một số đơn
vị bán lẻ rục rịch thông báo giảm nhẹ giá bán.
Chẳng hạn Siêu thị Big C đã thực hiện
đợt giảm giá 8% cho tất cả sản phẩm thịt heo. Hệ thống siêu thị
Co.opmart và chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food áp dụng chương trình
giảm giá từ 10% đến 20% để hỗ trợ, đẩy sức tiêu thụ cho mặt hàng thịt
heo.
Đại diện Công ty Vissan cho biết Sở Tài
chính TP.HCM vừa có quyết định điều chỉnh giảm giá 3.000 đồng/kg đối với
nhiều mặt hàng thịt gia súc của các doanh nghiệp tham gia chương trình
bình ổn thị trường.
Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi, Bộ Công
Thương cũng vừa đề nghị các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với các sở
Công Thương, sở NN&PTNT kết nối tiêu thụ thịt heo cho các hộ chăn
nuôi tại các vùng chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, Bộ đề nghị các doanh
nghiệp tăng cường thu mua giết mổ, chế biến và cấp đông các sản phẩm
thịt heo.
Một số ý kiến đề nghị trong khi chờ
Chính phủ và các cơ quan chức năng giải cứu heo thì cần thực hiện kích
cầu tiêu dùng nhằm giải quyết ngay những khó khăn trước mắt của người
nuôi heo. Ví dụ các đơn vị tham gia chương trình bình ổn ở các tỉnh,
thành cần tham gia giải cứu thịt heo. Bởi những đơn vị này được hưởng
nhiều ưu đãi về cơ chế, vốn, lãi suất…nên có thể hạ giá heo bán lẻ. Khi
các đơn vị này kéo giá bán lẻ thịt heo xuống sẽ có tác dụng kéo cả thị
trường bán lẻ đi xuống theo và kích cầu tăng lên.
Nông dân hưởng lợi ít nhất
Theo Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, nguyên nhân
chính khiến giá heo giảm là do phía Trung Quốc ngưng nhập khẩu tiểu
ngạch trong khi nguồn cung trong nước vượt cầu. Dự kiến năm 2017 sản
lượng thịt heo đạt 3,7 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2016. Trong khi đó,
theo Cục Chăn nuôi Bộ NN&PTNT, ước tính nhu cầu tiêu dùng của thị
trường nội địa năm 2017 khoảng 3,5 triệu tấn thịt heo hơi. Như vậy so
với nguồn cung thì thịt heo dư thừa khoảng 200.000 tấn, chưa tính đến
lượng nhập khẩu.
Một chuyên gia phân tích, giá heo hơi xuống thấp trong
khi giá thịt tại chợ, siêu thị vẫn cao là do việc điều tiết hệ thống
thương mại, nhất là khâu trung gian chưa bài bản. Trong chuỗi chăn nuôi
heo nông dân chỉ được hưởng lợi nhuận khoảng 11,6%, trong khi khâu
thương mại đã lên tới 27%. Với giá heo hơi hiện nay, khâu trung gian lại
càng có lãi cao.
___________________________________
Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế, nguyên Chủ tịch Hiệp
hội Siêu thị Hà Nội, nói: Chúng ta kêu gọi giải cứu thịt hay dưa hấu
như vừa qua không giải quyết được vấn đề cốt lõi của câu chuyện. Theo
tôi, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cần báo cáo Chính phủ về việc xuất
khẩu chính ngạch cho đàng hoàng để dẫn dắt trang trại, người nuôi có
thị trường tiêu thụ. Các bộ có các đơn vị chức năng tại sao lại để tình
trạng xuất khẩu tiểu ngạch đến 70%, dẫn đến tình trạng phập phồng thị
trường.
“Chúng ta vẫn chưa quan tâm đến nông dân, vẫn để nông dân một mình sản xuất theo cảm tính, phong trào” - ông Phú nhấn mạnh.
TRÀ PHƯƠNG - QUANG HUY
Từ vụ Trấn Thành: Việc cấm sóng "hài nhảm" lẽ ra phải làm từ lâu!
Hoàng Nguyên Vũ/Design: Tom, Theo Thời Đại00:00 27/04/2017
Hành động của Đài truyền hình Vĩnh Long với Trấn Thành, cũng để khẳng
định rằng, sóng truyền hình không phải là nơi để nghệ sĩ muốn làm gì thì
làm!
Chẳng oan uổng gì!
Khi thông tin Trấn Thành bị
Đài truyền hình Vĩnh Long từ chối xuất hiện không chỉ với vai trò huấn
luyện viên cho một gameshow giải trí dành cho thiếu nhi, mà với hầu hết
các chương trình khác thời điểm này, trên mạng có nhiều ý kiến trái
chiều.
Sự hoan hỉ dành cho nghệ sĩ vốn có phát ngôn có vẻ "thách đấu" rằng: "Nếu thấy hài nhảm thì hãy tắt tivi" trước lệnh trừng phạt này khá nhiều. Nhưng sự bênh vực không phải là ít. Có người cho rằng: "Sao cứ phải cấm nghệ sĩ? Các nước văn minh đều tôn trọng tự do phát ngôn cơ mà".
Có người lại cho rằng, Đài truyền hình Vĩnh Long đang "ăn miếng trả miếng" trước phát ngôn trước đây của Trấn Thành, rằng "nếu thấy chương trình hài nhảm thì hãy tắt tivi".
Cùng
nhìn lại lý do mà Đài truyền hình Vĩnh Long nói "không" với Trấn Thành
thời điểm này: hình ảnh Trấn Thành đã không còn đẹp và "trượt dài" (từ
dùng của Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên) từ sau vụ
"Tô Ánh Nguyệt remix" và phát ngôn trên báo chí về vụ hài nhảm. "Tôi
không lấy lý do rating hay khán giả mà để hài nhảm xuất hiện, dù làm
chương trình gì thì đồng tiền không thể lấn lướt. Có thể lượng người xem
giảm nhưng cần chấn chỉnh để tác phẩm sạch và văn minh" (lời ông Lê Quang Nguyên, trả lời báo Thanh niên).
Hành
động này của đài Vĩnh Long, được hiểu là một quyết định không thoả hiệp
với thị hiếu số đông, cũng đồng nghĩa với việc không tạo điều kiện cho
những sản phẩm bị kém giá trị (hoặc bị làm cho kém giá trị) được dễ dãi
xuất hiện trên sóng. Có "oan uổng" gì với Trấn Thành không? Theo tôi là không.
Danh tiếng của không ít các nghệ sĩ xứ ta đều có phần đóng góp không
nhỏ của sóng truyền hình. Thì giờ đây khi họ đi quá đà, bản thân nhà đài
cần có những hành động chấn chỉnh họ, mà trong đó, cấm lên sóng cũng là
một cách. Đồng thời đó cũng là việc tôn trọng khán giả.
Điều
này cũng đồng nghĩa với việc từ nay, Trấn Thành, ít nhất là trên sóng
một đài truyền hình, không còn cơ hội để bỡn cợt với bạn bè về những
điều anh cho là "bình thường" nhưng khán giả thì lại thấy không bình
thường.
Xin đừng nghĩ nhà đài khó tính
trong trường hợp này. Đấy là còn chưa muốn nói, nhà đài xứ ta vốn đã rất
dễ tính với các nghệ sĩ rồi. Ở một số nước mà thị trường giải trí phát
triển và thái độ với nghệ sĩ được cho là cởi mở, thì việc cấm cản cũng
đã diễn ra như cơm bữa.
Nhóm
nhạc trẻ Block B bị các đài truyền hình ở Hàn Quốc cấm lên sóng khi có
những phát ngôn đùa cợt quá trớn về các nạn nhân bị lũ lụt tại Thái Lan.
Cặp
vợ chồng Natalia Kills và Willy Moon, trên sóng chương trình X - Factor
New Zealand đã có những lời lẽ xúc phạm đến một thí sinh, đã bị sa thải
ngay lập tức và phải rời xứ sở này để trốn dư luận trong những sự chỉ
trích gay gắt từ phía khán giả.
Tự do ngôn luận khác với phát ngôn coi thường người khác, coi thường khán giả. Hãy nghiêm khắc với nghệ sĩ để họ biết được giới hạn của ứng xử và đạo đức của một người của công chúng nằm ở đâu.
Khi nào đến lượt Trường Giang và nhiều nghệ sĩ khác?
Nhiều
người ủng hộ Đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng Trấn Thành. Họ còn đồng
thuận với nhau một điều rằng: Lẽ ra việc này phải nên làm từ lâu, thì
sóng truyền hình còn đỡ "nạn" hài nhảm hơn nhiều nữa.
Bởi
nếu xét ở các tiêu chí như trên để cấm sóng, thì làng nghệ sĩ trong
showbiz xứ mình chắc chắn không phải chỉ có 1 Trấn Thành.
Ngoài Trấn Thành, một gương mặt mà tôi không thể không nhắc đến, đó chính là Trường Giang.
Cách
đây chưa lâu, khuôn mặt "không thèm nhìn khán giả", "không thèm tương
tác với đồng nghiệp" của người diễn hài này trên sóng truyền hình trong
game show "Mặt nạ ngôi sao" đã khiến rất nhiều khán giả phẫn nộ.
Đặc
biệt, khi hai giám khảo ngồi cạnh tạo tình huống cho diễn viên này
tương tác, chỉ nhận được những câu cụt lủn có vẻ khó chịu. Cuối cùng,
hàng triệu khán giả được chứng kiến một màn diễn đầy tẽn tò và một hình
ảnh nghệ sĩ không được đẹp đã để lại.
Trước
Trường Giang là hàng triệu khán giả chứ không phải hai cô đồng nghiệp.
Đã không muốn ngồi chung, Trường Giang có thể từ chối chứ không thể mang
bản mặt đó lên sóng để "dằn mặt" khán giả. Hàng triệu khán giả không có
nhu cầu chiêm ngưỡng những sự vô lý trong thái độ của nghệ sĩ khi nghệ
sĩ ấy đang được gọi là người của công chúng.
Khán
giả có quyền từ chối những người không tôn trọng họ. Và sóng truyền
hình cũng nên góp phần giúp họ nói lời từ chối đó, như Đài truyền hình
Vĩnh Long đang làm.
Thái độ là một
chuyện, nhưng cách diễn tuỳ tiện, thô tục, lạm dụng từ "hài" để muốn nói
gì thì nói, muốn tung hứng gì thì tung hứng, cũng nên hạn chế xuất
hiện.
Trường
Giang, và xin lỗi, cả Việt Hương, người mà đã từng bị chính danh ca
Hương Lan phản đối trực tiếp vì diễn "nhảm", cùng với không ít diễn viên
hài diễn hài thô tục khác từng bị dư luận phản đối, nếu họ không thể tự
điều chỉnh cách diễn của mình, có lẽ cũng lại cần phải có những động
thái nghiêm khắc tương tự.
Như thế sẽ
hạn chế được đất sống của hài nhảm, theo "yêu cầu" của Trấn Thành, chứ
không phải chờ đến lúc để khán giả phải tắt tivi. *Bài viết thể hiện quan điểm của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ
Đông Nhi khiến người xem hoảng hồn trông như không mặc nội y
Hà Thanh - Theo Thethaovanhoa.vn | 21 giờ trước
Bộ trang phục của nữ ca sĩ trên thảm đỏ lễ trao giải Cống Hiến khiến người xem bất ngờ, bị “choáng” với độ mỏng quá mức.
Tối qua (25/4), lễ trao giải Cống Hiến đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện này quy tụ nhiều sao Việt tham dự. Trong đó, Đông Nhi có màn xuất hiện ấn tượng khiến người xem khó rời mắt.
Cô diện bộ váy ren dài, ôm sát khoe đường cong của cơ thể. Với chất liệu
ren khá mỏng bên ngoài, nhà thiết kế đã chuẩn bị lớp lót màu da bên
trong. Nhưng ở một số góc chụp cùng ánh sáng chiếu vào, Đông Nhi trông như không mặc nội y. Hình ảnh của nữ ca sĩ trên thảm đỏ được cư dân mạng chia sẻ khá nhiều.
Thực tế, trước Đông Nhi đã có nhiều trường hợp tương tự. Gần đây nhất là Thuỷ Tiên
với bộ bodysuit bị chỉ trích dữ dội khi trông như đang mặc nội y bằng
ren lên sân khấu. Nhưng thực tế bên trong là lớp chất liệu màu da.
Trúc Diễm cũng sở hữu thiết kế có cấu trúc tương tự bộ váy của Đông Nhi với bodysuit bên trong.
Với bộ ảnh thời trang này, nhiều người lầm tưởng người mẫu Nguyễn Oanh và Kim Phương đã “thả rông”. Nhưng thực tế đều được che chắn kĩ càng.
Phần thân trên của chiếc váy mà Minh Tú diện cũng khiến người xem lầm tưởng cô chỉ lấy ren che chắn phần nhạy cảm.
Chúng Huyền Thanh lộ rõ nội y khi diện váy ren xuyên thấu.
Minh Tú cũng hở bạo không kém với thiết kế màu đen ôm sát
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét