Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

TỰ PHẢN CÁCH MẠNG 11

-Từ thầy đến trò đều ngu ngốc như nhau!
-Không cấm đã loạn rồi, cấm nữa thì loạn to! 
-Một nước muốn tăng cường trị an, không phải là tăng cường các qui định mà là phải tăng cường năng lực và phẩm chất cán bộ.

-----------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

                       Xung quanh việc cấm quay phim, chụp ảnh CSGT khi đang làm nhiệm vụ? 

 

          “Căn cứ vào đâu để nói người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT ?" | LĐTV

                                               Cảnh sát chửi "Mất dạy" & đập mặt người

                       CSGT ngu học, ko thuộc luật, đánh người dân vì quay phim cái ngu của họ

Ai được quyền quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ?

Đến thời điểm này chưa có văn bản pháp luật nào hạn chế hay cấm người dân quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Mới đây, vụ việc một sinh viên lén quay hình ảnh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để tống tiền; CSGT Hà Nội có lời nói khiếm nhã với người vi phạm… được đưa lên diễn đàn xã hội, sau đó cơ quan công an phải vào cuộc đã khiến nhiều người băn khoăn “ai có quyền quay hình ảnh CSGT khi đang làm nhiệm vụ?”.
Theo Công văn 1042/C67-P3 ngày 26/4/2013, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt ban hành, tại Khoản 2 của văn bản này quy định: “Muốn quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phải được sự đồng ý của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ”.
Tuy nhiên, ngay sau đó Công văn này đã bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì vi phạm pháp luật nên ngày 23/8/2013 Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt đã ban hành Công văn 2315/C67-P6 để hủy bỏ Khoản 2 của Công văn 1042/C67-P3.
Từ đó đến nay, chưa có văn bản pháp luật mới nào được ban hành để hạn chế hay cấm người dân quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Bởi vậy, mọi người dân đều được quyền quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Công văn 1042/C67-P3 cũng đã nêu một thực trạng: Quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm có một số người vi phạm giao thông lợi dụng mối quan hệ nhờ tác động, xin vi phạm, có người đã có thái độ chửi bới, lăng mạ thậm chí chống lại lực lượng đang thực thi nhiệm vụ, hoặc giả danh phóng viên báo, đài sử dụng các thiết bị ghi hình lực lượng tuần tra kiểm soát. Việc này tuy không mới nhưng phức tạp, và khó lường.
Chính vì thế, Công văn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt đã đưa ra khoản 2 gây nhiều tranh cãi trái chiều và sau đó phải hủy bỏ.
http://vov.vn/xa-hoi/ai-duoc-quyen-quay-phim-canh-sat-giao-thong-khi-dang-lam-nhiem-vu-437854.vov
Theo PV/VOV 

Khi CSGT đang làm nhiệm vụ, ai được quyền quay phim?

VOV.VN - Đến thời điểm này chưa có văn bản pháp luật nào hạn chế hay cấm người dân quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Mới đây, vụ việc một sinh viên lén quay hình ảnh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để tống tiền; CSGT Hà Nội có lời nói khiếm nhã với người vi phạm… được đưa lên diễn đàn xã hội, sau đó cơ quan công an phải vào cuộc đã khiến nhiều người băn khoăn “ai có quyền quay hình ảnh CSGT khi đang làm nhiệm vụ?”.
khi csgt dang lam nhiem vu ai duoc quyen quay phim hinh 1
Toàn dân giám sát việc thi hành nhiệm vụ của CSGT (ảnh Vũ Hạnh)
Theo Công văn 1042/C67-P3 ngày 26/4/2013, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt ban hành, tại Khoản 2 của văn bản này quy định: “Muốn quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phải được sự đồng ý của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ”. Tuy nhiên, ngay sau đó Công văn này đã bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì vi phạm pháp luật nên ngày 23/8/2013 Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt đã ban hành Công văn 2315/C67-P6 để hủy bỏ Khoản 2 của Công văn 1042/C67-P3.
Từ đó đến nay, chưa có văn bản pháp luật mới nào được ban hành để hạn chế hay cấm người dân quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Bởi vậy, mọi người dân đều được quyền quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Công văn 1042/C67-P3 cũng đã nêu một thực trạng: Quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm có một số đối tượng vi phạm giao thông lợi dụng mối quan hệ nhờ tác động, xin vi phạm, có đối tượng đã có thái độ chửi bới, lăng mạ thậm chí chống lại lực lượng đang thực thi nhiệm vụ, hoặc giả danh phóng viên báo, đài sử dụng các thiết bị ghi hình lực lượng tuần tra kiểm soát. Việc này tuy không mới nhưng phức tạp, và khó lường.
Chính vì thế, Công văn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt đã đưa ra khoản 2 gây nhiều tranh cãi trái chiều và sau đó phải hủy bỏ./.
PV/VOV.VN

Hủy quy định ‘cấm chụp ảnh, quay phim CSGT’

A- A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Sau khi "gây bão" trong dư luận với quy định cấm chụp ảnh chiến sĩ làm nhiệm vụ, Cục CSGT đường bộ - đường sắt vừa có công văn hủy bỏ điểm chưa hợp lý này.

Hủy quy định ‘cấm chụp ảnh, quay phim CSGT’
ảnh minh họa
Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi chống lại Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ và việc giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông, ngày 26/4, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã có Công văn số 1042.
Tuy nhiên, tại điểm 2 công văn số này có một số ý chưa chuẩn xác (liên quan đến quy định chụp hình, quay phim CSGT làm nhiệm vụ) và vấp phải sự phản ứng từ phía dư luận. Do vậy, ngày 23/8, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã có Công văn số 2315 về việc hủy điểm 2 trong Công văn số 1042.
"Hủy Quy Định Không Được Quay Phim Chụp Ảnh CSGT Việt Nam"
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
Không chỉ hủy bỏ quy định gây tranh cãi, công văn mới còn yêu cầu các lực lượng công an tăng cường phối hợp với cơ quan báo, đài để tuyên truyền pháp luật, các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Cảnh sát giao thông; tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân tham gia xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông.
“Trường hợp nhân dân hoặc phóng viên báo, đài quay phim, chụp ảnh thì không được ngăn cản (trừ nơi cấm quay phim, chụp ảnh). Trường hợp nhân dân hoặc phóng viên báo, đài cung cấp thông tin, hình ảnh về sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông thì Thủ trưởng đơn vị phải tiếp nhận, giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm túc theo đúng quy định”, nội dung công văn nêu rõ.
Công văn yêu cầu  Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ và triển khai thực hiện ngay nội dung này.
Điểm 2, Công văn số 1042: “Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ, hoặc có hành vi chống đối CSGT đang thực thi công vụ, hoặc quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được phép đồng ý của CSGT đang làm nhiệm vụ.
Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.
Theo Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Lê Hồng Sơn, chỉ đạo của công văn này không phù hợp với các quy định hiện hành về quyền của nhà báo (hoặc người dân) khi quay phim, chụp ảnh theo đúng quy định của pháp luật.
Qua rà soát, Cục Kiểm tra VBQPPL chưa thấy có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim, chụp ảnh cán bộ, công chức và chiến sĩ công an đang thi hành công vụ nếu không thuộc trường hợp cấm, hạn chế. Như vậy, việc quay phim, chụp ảnh lực lượng CSGT không phải hành vi bị pháp luật cấm.
Xem thêm "Clip: CSGT bị đạp vào mặt khi vật lộn với người dân giữa phố Hà Nội"
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
 
 
đăng bởi: vnexpress.net

THIẾU TƯỚNG TRẦN SƠN HÀ CĂN CỨ VÀO ĐÂU ĐỂ HẠN CHẾ QUYỀN GIÁM SÁT CỦA NGƯỜI DÂN?
Tôi xin trích dẫn một số văn bản của Đảng và Hiến pháp để phản bác lại ý kiến của Thiếu tướng Trần Sơn Hà:
1. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc XII (1- 2016), trong mục XIII – “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân” nêu rõ: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân… Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.
2. Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp..."
3. Điều 14 Hiến pháp năm 2013 “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật, trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.
Cuối cùng, xin lỗi rằng tôi đã nói nhầm Hiến pháp 1992 thành Hiến pháp 2012 về dân chủ gián tiếp. Chắc tại cô gái phỏng vấn làm tôi bối rối.
"Căn cứ vào đâu để nói người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT?" là lập luận của luật sư Trần Thu Nam - Trưởng văn phòng Luật sư…
laodong.com.vn
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét