Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

KIẾP GIANG HỒ 211

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Bạo lực băng đảng: Nỗi kinh hoàng ở Mexico| VTC14


Băng đảng ma túy khét tiếng Mexico ngang nhiên "đi tuần" trên phố giữa ban ngày


Thứ Ba, ngày 08/10/2019 10:06 AM (GMT+7)

Jalisco New Generation Cartel (JNGC) là băng đảng đối thủ lớn nhất của băng Sinaloa khét tiếng, và nay có thể trở thành băng đảng nguy hiểm nhất Mexico.


Trong đoạn video đăng tải trên mạng internet, các thành viên băng JNGC đi "tuần tra", mang theo cả kho vũ khí trên xe, bao gồm súng ngắn, súng trường AK-47, súng máy và áo chống đạn.
Các thành viên băng JNGC cũng hóa trang với mặt nạ của những chú hề. JNGC hiện là đối thủ lớn nhất của băng Sinaloa do trùm ma túy El Chapo làm thủ lĩnh trong những năm qua. Hiện El Chapo đang bị thụ án tù chung thân ở Mỹ nên ông trùm El Mencho của băng JNGC càng phô trương thanh thế mạnh hơn trước.
Trong video, các tay súng "đi tuần" quanh khu vực Miguel Aleman, Mier, Camargo và Nueva Ciudad Guerrero ở phía đông bắc bang Tamaulipas, Mexico.
Băng đảng ma túy khét tiếng Mexico ngang nhiên "đi tuần" trên phố giữa ban ngày - 1
Băng đảng đối thủ của ông trùm El Chapo phô trương sức mạnh trên đường phố.
Trong một video khác, các thành viên băng JNGC đi bộ "tuần tra" với đầy trang bị như quân đội. Băng đảng này được cho là liên minh với băng Los Metros trong cuộc chiến với băng đảng Noreste Cartel hoạt động trong khu vực.
JNGC hiện đang nắm quyền phân phối một phần ba lượng ma túy buôn lậu sang Mỹ. Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) đã treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt được El Mencho. Trùm ma túy này được cho là sở hữu khối tài sản 1 tỉ USD.
Trùm ma túy cũng được cho là đã chuyển hoạt động vào trong khu vực vùng núi để tránh sự truy bắt của chính quyền Mỹ và Mexico.

Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Trùm băng đảng ma túy sở hữu 1 tỷ USD vào hang trốn sự truy lùng của Mỹ

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Trùm ma túy khét tiếng thứ hai Mexico sau El Chapo được cho là đang lẩn trốn trước sự truy tìm gắt gao của Mỹ.

Trùm băng đảng ma túy sở hữu 1 tỷ USD vào hang trốn sự truy lùng của Mỹ - 1
El Mencho bị Mỹ và Mexico truy nã gắt gao.
Theo Daily Star, nguồn tin tình báo Mỹ nói trùm ma túy El Mencho hay Nemesio Oseguera Cervantes đã rời khỏi khu biệt thự xa hoa để đến sống trong các hang động ở vùng núi Mexico, tránh khỏi sự theo dõi.
Trước khi El Chapo ngồi tù chung thân, El Mencho được cho là sống trong biệt thự xa hoa bậc nhất, kiểm soát chuỗi 100 nhà hàng, công trình xây dựng, truyền thông và cửa hàng tạp hóa.
El Mencho hiện là trùm băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), kẻ bị Mexico truy nã gắt gao nhất và nằm trong tầm ngắm của cơ quan chống ma túy Mỹ.
El Mencho được cho là còn sở hữu một nhãn hiệu rượu riêng, xuất khẩu sang châu Âu. Giống như ông trùm Pablo Escobar một thời ở Colombia, El Mencho đặc biệt ưa thích nuôi những sinh vật quý hiếm, như hổ Bengal.
Khi El Chapo còn là mục tiêu số 1, El Mencho âm thầm gây dựng thanh thế, thu về lợi nhuận kếch xù. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
Trùm băng đảng ma túy sở hữu 1 tỷ USD vào hang trốn sự truy lùng của Mỹ - 2
Trùm ma túy đang là mục tiêu truy bắt số một của cảnh sát Mexico.
Theo nguồn tin, El Mencho vẫn chỉ huy băng đảng từ hang động ở vùng núi Mexico. Cơ quan chống ma túy Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ El Mencho.
Theo đặc vụ Kyle Mori, băng đảng của El Mencho đã vươn vòi bạch tuộc đến 22 bang ở Mexico. Băng đảng này cũng có chân rết ở các thành phố Mỹ, bao gồm Los Angeles, San Diego, Dallas, Miami, New York và Chicago.
“Tôi cho rằng El Mencho không sống ở một nơi quá lâu. Hắn luôn thay đổi địa điểm, hành tung hết sức bí ẩn”, Mori nói.
“’Vùng tam giác vàng’ là nơi ẩn náu của El Mencho, trải dài từ Durango, Sinaloa đến Chihuahua”, Mori nói thêm, nhấn mạnh rằng El Mencho không còn sống ở nơi có nhiều tai mắt như tại các thành phố.
Dưới thời El Mencho, băng đảng CJNG đã trỗi dậy mạnh mẽ, vượt qua băng Sinaloa của El Chapo, có phòng thí nghiệm sản xuất và nghiên cứu ma túy ở vùng núi.
“Tôi nghĩ hắn ta có 500 triệu USD tới 1 tỉ USD”, Mori nói. “Cuộc sống trong hang động chắc chắn không thể thoải mái như ở biệt thự, vì không thể cứ thế lái siêu xe ở vùng núi. Bạn sẽ khiến mình bị gây chú ý”.
Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát

Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Ông “trùm” ma túy lớn nhất Sài Gòn và 6 "đệ tử" lãnh án tử hình

Cập nhật lúc 13:03, Thứ ba, 08/10/2019
print  

(BVPL) – Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 7/10, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Hiệu (SN 1970, ngụ tại tỉnh Nghệ An) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Hùn tiền buôn ma túy, 6 đối tượng lãnh án hơn 80 năm tù

Đồng phạm buôn ma túy của tử tù trốn trại lĩnh án tử

Buôn ma túy, một doanh nhân lãnh án tử hình

Thất tình, thôn nữ xinh đẹp đi... buôn ma túy

Cùng tội danh, tòa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Nam (SN 1981, tại tỉnh Nghệ An), bị cáo Bùi Đình Trung (SN 1969, tại tỉnh Nghệ An), bị cáo Lý Thơ Phước (SN 1967 tại TP HCM), bị cáo Ngô Hoàng Anh Dũng (SN 1983 tại TP HCM), bị cáo Phan Thạch Dinh (SN 1954, tại tỉnh Quảng Trị), bị cáo Trần Đức Trầm (SN 1957, tại tỉnh Nghệ An), bị cáo Trần Ánh Nguyệt (SN 1962 tại TP HCM) mức án tử hình. Riêng bị cáo Nguyễn Nhật Trường (SN 1986, tại TP HCM) bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Bị cáo Phan Huy Hiệu cùng các đông phạm tại tòa. 
Sau khi nghe tòa tuyên án, nhiều người trong phòng xử ào khóc và ngất xỉu, khiến phiên tòa khá hỗn loạn. Phải cần một thời gian, thì cảnh sát hỗ trợ tư pháp mới có thể dẫn giải các bị cáo rời khỏi phòng xử.
Tại phiên tòa, bị cáo Hiệu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hiệu cho rằng mình chỉ là người làm công trừ nợ cho đối tượng Siva Tony, vì vậy, đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án.
Bị cáo Nam kêu oan và cho rằng mình chỉ là lái xe cho Hiệu và không biết việc Hiệu mua bán ma túy. Nam chỉ làm theo chỉ đạo của Hiệu không được hưởng lợi bất chính.
Bị cáo Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội, Dũng khai nhận mình chỉ đi giao hàng cho Phước và không biết việc Phước mua bán ma túy. Bị cáo Nguyệt và bị cáo Trầm chỉ thừa nhận một phần hành vi cáo trạng truy tố.
HĐXX nhận định, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định từ đầu tháng 6/2018 đến ngày 11/7/2018, tại TP Đà Nẵng và TP HCM, Hiệu đã cùng đồng phạm mua bán tổng số 379 bánh heroine  (tương đương 132kg) và 55kg methamphetamine. Bị cáo Phan Hữu Hiệu là người có vai trò chính, điều hành và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, là người thực hành và giúp sức tích cực.
Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nam khai đã giúp Hiệu 3 lần vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP HCM. Lời khai của Nam phù hợp với lời khai của Hiệu, quá trình đưa ma túy vào cốp xe để vận chuyển vào TP HCM có sự chứng kiến của Nam.
Bị cáo Dũng, Nguyệt, Trầm tại Cơ quan điều tra cũng có lời khai thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nội dung vụ án và lời khai của những bị cáo khác.Việc bị cáo Nam, Dũng, Nguyệt, Trầm thay đổi lời khai là không có căn cứ. Việc thay đổi lời khai của các bị cáo nhằm che dấu hành vi phạm tội.
Bị cáo Hiệu cho rằng mình là đồng phạm của Siva Tony là không có căn cứ, bởi trong vụ án này chưa bắt được đối tượng Siva Tony nên Hiệu phải chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy mình đã mua bán.
Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội có tổ chức, bị cáo Hiệu là người cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Hầu hết các bị cáo có nhân thân xấu, đơn cử bị cáo Dinh có 2 tiền án chưa được xóa án tích, bị cáo Trầm có 6 tiền án chưa được xóa án tích… Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm. Quá trình lượng hình HĐXX cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng…
Bị cáo Nguyệt và bị cáo Dũng mặc dù được Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân, tuy nhiên HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định, bị cáo Dũng đã đồng phạm với Lý Thơ Phước thực hiện hành vi mua bán trái phép 35 bánh heroine. Còn bị cáo Nguyệt đồng phạm với Dinh thực hiện hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroine. Tại phiên tòa các bị cáo không thành khẩn khai báo nên cần xử lý. Xét thấy, khối lượng ma túy các bị cáo mua bán lớn, vì vậy cần loại bỏ các bị cáo ra khỏi xã hội.
Riêng bị cáo Trường có hành vi mua bán 150g methamphetamine, vai trò có phần hạn chế, vì vậy, HĐXX quyết định giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo./.
Trân Định - Tuấn Anh

Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát

Thứ Bảy, ngày 28/09/2019 19:45 PM (GMT+7)

Cục điều tra Liên bang Mỹ cho biết Nemeio Osegura Cervantes, còn được biết đến với biệt danh là El Mencho, đang được cho là người kế thừa di sản để lại của trùm ma túy Mexico khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman.

Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát - 1
"El Chapo Đệ Nhị" Nemeio Osegura Cervantes đang bị truy nã với số tiền lên tới 10 triệu đô la (Ảnh: DEA)
Cervantes đang bị săn lùng gắt gao đến mức Cơ quan chống ma túy của Mỹ (DEA) đã treo thưởng tới 10 triệu đô la (tương đương 232 tỳ đồng) cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ tên này.
“El Mencho đang là mục tiêu số một của DEA và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang ở Mỹ,' Matthew Donahue, người đứng đầu chi nhánh của DEA tại Mexico cho biết trên CBS News.
Cũng theo ghi nhận từ CBS, băng đảng Jalisco Nueva Generaci của El Mencho, viết tắt là CJNG, vốn bị nghi ngờ "đóng góp" tới 1/3 số lượng ma túy bất hợp pháp tuồn vào nước Mỹ, cả bằng đường bộ và đường biển.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết “hàng tấn” cocaine, methamphetamine và heroin có chứa opioid tổng hợp gây chết người đã bị CJNG buôn lậu trái phép vào nước này.
Với lệnh truy nã trị giá 10 triệu đô la Mỹ treo lơ lửng trên đầu, El Mencho được cho là đã vũ trang tận răng và sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai cố gắng phá vỡ các giao dịch bị lộ tẩy của hắn.
“Tên này có một số lượng lớn các loại vũ khí, súng phóng lựu cùng 50 khẩu súng lớn nhỏ khác nhau, và có hẳn một đội vệ sĩ của riêng mình,” Donahue cho hay.
Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát - 2
 El Mencho đang được cho trùm ma túy nhất Mexico vào thời điểm này (Ảnh: DEA)
“Ông trùm của CNJG và đồng bọn của hắn từng bị nghi đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Mexico, khiến 6 người thiệt mạng, cùng với việc có liên quan đến một vụ treo cổ công khai vào mùa hè năm nay, và nhiều vụ bạo lực chết người khác đối với ‘những người dân vô tội',” một đặc vụ của DEA cho biết với CBS.
Hàng nghìn vụ giết người được cho là hệ quả của các vụ thanh toán băng đảng đã liên tiếp xảy ra ở Mexico trong những năm gần đây, trong đó có những vụ thảm sát với số lượng lên tới 94 người chết chỉ trong một ngày, theo báo cáo của chính phủ Mexico.
El Mencho hiện được cho là ông trùm lớn nhất tại Mexico, sau khi trùm ma túy Joaquin Guzman, 62 tuổi, kẻ cầm đầu một thời của băng Sinaloa và được coi là trùm ma túy quyền lực nhất thế giới vào thời điểm đó, bị tòa án liên bang Mỹ tại Brooklyn, New York xét xử vào mùa hè năm nay.
Được biết đến với biệt danh El Chapo, nghĩa là “gã lùn” vì tầm vóc thấp bé của mình, Guzman đã bị kết án chung thân vào ngày 17.7 vừa qua vì tội buôn bán ma túy, và thêm 30 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.
Các nhà chức trách cho biết El Mencho đã củng cố quyền lực và xây dựng đế chế cho riêng mình từ rất lâu. Sau khi bị bắt vì tội buôn ma túy khi mới 19 ở California, Mỹ, và bị trục xuất trở về Mexico, hắn bắt đầu lập nên CJNG kể từ đó.
Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát - 3
Trùm ma túy lớn nhất thế giới một thời El Chapo hiện đang phải lĩnh án chung thân ở nhà tù tại Mỹ (Ảnh: GETTY)
Được biết, các hoạt động bị phát giác của hắn còn có sự tham gia của các thành viên trong gia đình.
Con trai sinh ra ở Mỹ của El Mencho, Rubén Oseguera González, 29 tuổi, đang phải chống lại các yêu cầu dẫn độ từ Mexico trở về Mỹ, sau khi bị cáo buộc 2 tội danh về việc “âm mưu phân phối một số lượng lớn ma túy để nhập khẩu trái phép vào Mỹ” vào năm 2017.
Con trai của El Mencho hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở an ninh tối đa ở Hermosillo, Sonora, Mexico. Đã có thời điểm tên này cố gắng ngăn chặn việc dẫn độ bằng cách xuất trình một giấy khai sinh khác, để khẳng định cha hắn không phải là El Mencho, và hắn chỉ là một nạn nhân bị nhận dạng nhầm.
Mexico: Trùm ma túy lộng hành, bắn rơi trực thăng quân đội, ngang nhiên đăng tuyển cảnh sát - 4
Rubén Oseguera González, con trai của El Mencho được sinh ra ở Mỹ, hiện đang bị giam giữ tại Mexico (Ảnh: DEA)
Quyền lực của El Mencho đã tăng lên đáng kể, đến mức băng đảng của hắn còn ngang nhiên công bố một thông điệp trên WhatsApp, kêu gọi các thành viên của lực lượng chức năng hiện tại và trước đây tham gia vào hàng ngũ của mình.
Thông điệp được viết bằng tiếng Tây Ban Nha có nội dung: “Hỡi các đồng nghiệp cảnh sát liên bang, đừng lo lắng nếu bạn bị sa thải, chúng tôi sẽ tuyển mộ bạn ngay lập tức.”
Các nhà chức trách cho biết ảnh hưởng của CJNG đối với các cộng đồng tại Mỹ là vô cùng khủng khiếp.
Chỉ riêng tại Chicago, một trong những thành phố của Mỹ bị băng đảng này nhắm đến, hơn 800 người đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều vào năm 2018.
Các loại ma túy Mexico bị thu giữ trong các cuộc đột kích vào phòng thí nghiệm ma túy được tiến hành trên toàn thành phố thường rất độc hại, các điều tra viên thường phải xử lý chúng với quần áo bảo hộ.
“Có tới 90% các loại ma túy bị thu hồi được cho là có xuất xứ từ Mexico,” Chánh Thanh tra của DEA Brian McKnight cho biết.
Mỹ: Máy bay không người lái ngang nhiên thả điện thoại, ma túy cho tù nhân
Chính quyền bang Ohio, Mỹ mới đây đã công bố một đoạn phim cho thấy một máy bay không người lái ngang nhiên tuồn ma túy...
Theo Việt Anh - Daily Mail (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét