Sau
khi bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941, phát xít Đức
triển khai quân tiến đánh Stalingrad từ ngày 23/8/1942. Trùm phát xít
Hitler muốn giành chiến thắng trong trận Stalingrad nổi tiếng Thế chiến 2 nhằm làm bàn đạp chiếm đóng toàn bộ Liên Xô cũng như củng cố sườn phía Đông của quân đội đế chế thứ 3.
Theo đó, chỉ trong vòng 6 tháng, quân đội phát xít Đức và Liên Xô xảy ra giao tranh ác liệt tại chiến trường Stalingrad.
Trong
khi phát xít Đức cố gắng chiếm được thành phố Stalingrad thì quân và
dân Liên Xô dũng cảm, kiên cường chiến đấu chống lại đội quân xâm lược,
bảo vệ quê hương.
Vì vậy, quân đội Liên Xô và phát xít Đức đều triển khai những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.
Lãnh
tụ Liên Xô I. V. Stalin khi ấy chủ trương bảo vệ Stalingrad bằng mọi
giá. Vì vậy, mọi nguồn lực ở Liên Xô được huy động trong cuộc chiến cam
go chống lại đội quân xâm lược của Hitler.
Ước tính,
trận Stalingradkhiến 1,9 triệu binh sĩ và dân thường ở cả 2 phía thiệt mạng. Với con số thương vong này, cuộc chiến tại thành phố Stalingrad trở thành một trong những trận chiến tàn khốc và đẫm máu nhất trong Thế chiến 2.
trận Stalingradkhiến 1,9 triệu binh sĩ và dân thường ở cả 2 phía thiệt mạng. Với con số thương vong này, cuộc chiến tại thành phố Stalingrad trở thành một trong những trận chiến tàn khốc và đẫm máu nhất trong Thế chiến 2.
Kết
thúc trận chiến, phát xít Đức bị Liên Xô đánh bại. Vào ngày 2/2/1943,
quân Đức quốc xã và đồng minh ở Stalingrad đồng loạt treo cờ trắng xin
hàng.
Một số tài liệu chỉ ra Hồng quân Liên Xô bắt sống 91.000 lính phát xít, trong đó có 2.500 sĩ quan và 24 tướng lĩnh cấp cao.
Gần
1/4 quân số phát xít Đức và đồng minh trên toàn chiến trường Xô - Đức
bị tiêu diệt. Đây được coi là thắng lợi lớn của quân và dân Liên Xô.
Vào
ngày 3/2/1943, Bộ Tổng tham mưu Đức đưa ra một bản tin đặc biệt: “Trận
đánh Stalingrad đã kết thúc”. Hitler chấp nhận thất bại lịch sử tại
thành phố quan trọng của Liên Xô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét