ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 62
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thông
cáo phát đi chiều nay, Bộ Công an cho biết tiếp tục điều tra các hành
vi sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng
đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại công ty VN
Pharma ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác.
Ngày
18/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ
án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục
Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc
thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các
thuốc chữa bệnh mang nhãn mác công ty Helix Canada và nhãn mác công ty
Health 2000 Canada, theo quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Dự kiến từ 24 đến 30/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

T.Nam
Theo TỰ SANG (Pháp luật TPHCM)
Thêm 5 người bị khởi tố liên quan đến Vũ ‘Nhôm’ trong đó có Blogger Trương Duy Nhất
Trương Duy Nhất tiếp tay Vũ "nhôm" thâu tóm nhà, đất Đà Nẵng ra sao?
(NLĐO)- Lợi dụng chủ trương của UBND TP Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất, nguyên trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng, đã kết hợp với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") giúp Vũ thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Duy Nhất
(nguyên trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm
1998 đến năm 2011 tại TP Đà Nẵng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 2 Điều 356 Bộ Luật Hình
sự năm 2015.
Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của UBND TP Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện bán nhà, đất công sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn TP làm trụ sở và nhiệm vụ được Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết giao, bị can Trương Duy Nhất đã lợi dụng danh nghĩa xin trụ sở cho Báo Đại Đoàn Kết, ký 4 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị được mua một căn nhà tại khu vực trung tâm thành phố theo diện công sản, không tính hệ số sinh lợi để Báo làm trụ sở Văn phòng đại diện. Qua đó, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định bán cho Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).
Sau
khi nhận được quyết định của UBND TP Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất đã
cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" Giám đốc Công ty Xây dựng 79) thay
Báo Đại Đoàn Kết nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và ký hợp đồng nguyên
tắc, theo đó sẽ sang tên nhà, đất trên cho Công ty Xây dựng 79 bằng giá
mua của Nhà nước. Ngày 23-11-2004, bị can Nhất đã ký hợp đồng chuyển
nhượng nhà, đất trên cho Công ty Xây dựng 79, gây thiệt hại hơn 301
triệu đồng cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm năm 2004.
Cáo trạng của VKSND tối cao nhận định, hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 301 triệu đồng (tại thời điểm tháng 7-2004) và là hơn 13,1 tỉ đồng tại thời điểm phát hiện tội phạm (ngày 17-4-2018).
Cơ quan tố tụng cũng nhận định, hành vi của các ông Lê Quang Trang, nguyên Tổng Biên tập, và ông Bùi Thượng Toản, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, đã có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 301 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều 27 Bộ Luật Hình sự, thì hành vi của các ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản.
Riêng đối với lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng và một số cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc tham mưu thu hồi và bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách ra để xử lý trong vụ khác. VKSND TP tối cao cũng phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của UBND TP Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện bán nhà, đất công sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn TP làm trụ sở và nhiệm vụ được Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết giao, bị can Trương Duy Nhất đã lợi dụng danh nghĩa xin trụ sở cho Báo Đại Đoàn Kết, ký 4 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị được mua một căn nhà tại khu vực trung tâm thành phố theo diện công sản, không tính hệ số sinh lợi để Báo làm trụ sở Văn phòng đại diện. Qua đó, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định bán cho Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Trương
Duy Nhất (trái) đã tiếp tay cho Vũ "nhôm" (phải) thâu tóm đất đai ở Đà
Nẵng, gây thiệt hại 13,1 tỉ đồng (tính tới thời điểm tháng 4-2018)
Cáo trạng của VKSND tối cao nhận định, hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 301 triệu đồng (tại thời điểm tháng 7-2004) và là hơn 13,1 tỉ đồng tại thời điểm phát hiện tội phạm (ngày 17-4-2018).
Cơ quan tố tụng cũng nhận định, hành vi của các ông Lê Quang Trang, nguyên Tổng Biên tập, và ông Bùi Thượng Toản, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, đã có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 301 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều 27 Bộ Luật Hình sự, thì hành vi của các ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản.
Riêng đối với lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng và một số cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc tham mưu thu hồi và bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách ra để xử lý trong vụ khác. VKSND TP tối cao cũng phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự tại Cục Quản lý dược
18/09/2019
16:44
GMT+7
Bộ
Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.
![]() |
| Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường |
Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Dự kiến từ 24 đến 30/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Vụ VN Pharma: Xem xét xử lý cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Chuyển kết luận thanh tra vụ VN Pharma sang UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên diện ....
Áp giải 2 anh em Nguyễn Thái Luyện về trụ sở lúc rạng sáng
Thứ Năm, ngày 19/09/2019 07:45 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Alibaba) đã được đưa về trụ sở công an.
Đến rạng sáng nay (19-9), Cơ quan chức năng đã áp giải Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thái Luyện và em trai là Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Alibaba cùng hàng trăm thùng tài liệu về trụ sở công an.

Hàng trăm thùng hồ sơ lần lượt được đưa về trụ sở công an. Ảnh: AC
Theo ghi nhận, cơ quan chức năng từ bộ công an, Công
an TP.HCM và lực lượng liên quan quận Thủ Đức phải phong tỏa, khám xét
và làm việc tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba suốt hơn 10 tiếng
đồng hồ.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt trụ sở Công ty Alibaba. Ảnh: AC
Lực lượng chức năng phải huy động 5 xe tải loại lớn
để đưa về trụ sở, đến 0h ngày 19-9, Nguyễn Thái Luyện cùng một số người
có liên quan bị áp giải bằng xe cảnh sát về Cơ quan Cảnh sát điều tra,
Công an TPHCM.
Sau đó, Nguyễn Thái Lĩnh cũng bị áp giải về trụ sở công an.

Xe tải loại lớn được huy động để chở hàng trăm thùng hồ sơ về trụ sở công an. Ảnh: TS
Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào đầu giờ chiều 18-9,
bộ công an cùng Công an TP.HCM đã huy động hơn trăm chiến sĩ phong tỏa
trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tại đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp
Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận
Bình Thạnh, TP.HCM.

Hằng trăm thùng hồ sơ bên trong trụ sở Công ty Alibaba bị niêm phong. Ảnh: AC
Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan
đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và
lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai, tạm trú quận
Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ
luật Hình sự năm 2015.
Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã
thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, sau
đó vẽ ra các dự án “ma” tại TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu… mà các dự án
này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…
nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Trong chiều tối cùng ngày, Nguyễn Thái Luyện, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã được công
an đọc lệnh bắt giữ để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.
Hiện các lực lượng liên quan đang tập trung làm rõ
sai phạm của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng
phạm. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba
thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM(địa chỉ số 674
đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung
cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Theo TỰ SANG (Pháp luật TPHCM)
Bí thư Đà Nẵng: 2 cựu chủ tịch chịu trách nhiệm vụ thất thoát 20.000 tỉ
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa lần đầu nói về kết luận điều tra vụ án thất thoát 20.000 tỉ đồng, liên quan đến 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.
Hai cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng cùng Vũ 'nhôm' gây thất thoát 20.000 tỉ đồng
Ngày 19.9, tại buổi tiếp xúc cử tri H.Hòa Vang
chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư
Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói về thiệt hại 20.000 tỉ đồng liên quan 2
cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng trong vụ án có dính đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
“Câu chuyện báo chí vừa đăng về kết luận điều tra liên quan tới một
số cán bộ cao cấp của TP.Đà Nẵng với tổn thất hơn 20.000 tỉ đồng. Đây
là quan điểm kết luận của Cơ quan điều tra nhưng còn sẽ phải giải thích
nhiều, cũng sẽ nói qua nói lại của nhiều cơ quan khác xem con số đó thế
nào”, ông Nghĩa nói.
“Địa chỉ hiện nay chịu trách nhiệm là 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng. Vụ
án này sẽ sớm đưa ra. Thất thoát là xót xa, mọi người đều thấy nhưng
tòa sẽ tuyên ai chịu trách nhiệm”, Bí thư Đà Nẵng nói thêm.
Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ
sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán thao
túng đất công sản liên quan đến Vũ “nhôm” gây thất thoát tài sản Nhà
nước xảy ra tại Đà Nẵng.
Theo kết luận, các bị can Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến
với cương vị là Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, được giao quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có hành vi
vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định
về quản lý đất đai như: ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới
thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử
dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất
công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng cho bị can Phan Văn Anh Vũ trái quy
định của pháp luật; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.
Theo kết luận điều tra, số tiền mà các bị can gây thất thoát của Nhà nước là gần 20.000 tỉ đồng.

Nhận xét
Đăng nhận xét