Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 572

(ĐC sưu tầm trên NET)


   Tin Tức Thế Giới ngày 2/2/2017: TRUNG QUỐC CÓ KHẢ NĂNG QUÂN SỰ TRẢ ĐŨA HOA KỲ

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2017

Dân trí Vứt rác nơi công cộng bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng; Đi vệ sinh không đúng nơi quy định bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng; Nhiều trường hợp được miễn phí làm thẻ căn cước công dân; Đổi mã vùng điện thoại cố định trên cả nước… là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Đi vệ sinh không đúng nơi quy định bị phạt từ 1-3 triệu đồng
Từ ngày 1/2/2017, Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định rõ hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.
Điều 20 của Nghị định quy định rõ mức phạt tiền từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công công. Với hành vi vứt, thải rác sinh hoạt không đúng nơi quy định bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.
Với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị sẽ bị phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng.
Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Từ ngày 11/2/2017, Thông tư 42 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực thi hành.
Thông tư 42 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2017
Thông tư 42 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2017
Theo Thông tư 42 tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân với Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng;
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.
Theo Thông tư mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2017 và 2016 là 1,00; năm 2015 và 2014 là 1,03; năm 2014 là 1,08…
Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự
Từ ngày 12/2/2017, Thông tư 43 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, thanh niên có nhu cầu đào tạo nghề được chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại theo Thông tư 152/2016/TT-BTC. Cụ thể, mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học; Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.
Nhiều trường hợp được miễn phí làm thẻ căn cước công dân
Thông tư 256 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 170 của Bộ Tài chính.
Theo Thông tư 256, công dân từ đủ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
Thông tư 256 quy định rõ các trường hợp được miễn phí khi làm thẻ căn cước công dân
Thông tư 256 quy định rõ các trường hợp được miễn phí khi làm thẻ căn cước công dân
Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
Với trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
Thông tư 256 cũng quy định rõ các trường hợp được miễn lệ phí như công dân dưới 16 tuổi đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân; Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; Cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; công dân thường trú tại các xã biên giới; các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...
Trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý Căn cước công dân cũng được miễn phí.
Đổi mã vùng điện thoại cả nước
Theo Quyết định 2036/QĐ-BTTTT mã vùng điện thoại của 59/63 tỉnh, thành trên toàn quốc (trừ mã vùng của 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên) sẽ được chuyển đổi về mã vùng mới được quy hoạch tại Quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông, việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2/2017 đến tháng 7/2018. Giai đoạn 1, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017; Giai đoạn 2, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017; Giai đoạn 3, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017.
Để đảm bảo việc chuyển đổi mã vùng được an toàn và thuận lợi, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng của mỗi giai đoạn được thực hiện vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tránh các ngày lễ, Tết.
Quang Phong

Cửa ngõ Hà Nội ken đặc người đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Dân trí Chiều nay ngày 1/2, tức ngày 5 Tết - ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết, dòng người từ các tỉnh thành đổ về Thủ đô khá đông, khiến giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội ùn ứ. Càng về chiều tối lượng người và xe đổ về càng đông, giao thông rất khó khăn.

18h45, trực tiếp chỉ đạo phân luồng giao thông tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng, Trung tá Phạm Văn Tuyến (Đội phó Đội CSGT số 14) cho biết, ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017, lượng người và phương tiện đổ về Thủ đô tăng cao nhưng dọc tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi không xảy ra ùn tắc.
"Người dân rút kinh nghiệm các kỳ nghỉ trước nên về Thủ đô rải rác các ngày. Thêm vào đó, lực lượng CSGT chủ động phân luồng từ xa, bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng tổ chức giao thông ngay khi có hiện tượng ùn ứ, giảm áp lực cho các nút giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô" - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 nói và thông tin thêm, trong đợt nghỉ trước và sau Tết Nguyên đán, địa bàn Đội CSGT số 14 không xảy ra ùn tắc giao thông.


18h40, ngã rẽ Pháp Vân - Thanh Trì - Giải Phóng đông nghịt người, tuy nhiên không có hiện tượng ùn tắc. Ô tô nối đuôi nhau dưới đường trên cao vành đai 3 nhưng di chuyển thuận lợi, không ùn tắc.
18h40, ngã rẽ Pháp Vân - Thanh Trì - Giải Phóng đông nghịt người, tuy nhiên không có hiện tượng ùn tắc. Ô tô nối đuôi nhau dưới đường trên cao vành đai 3 nhưng di chuyển thuận lợi, không ùn tắc.

18h15, một số điểm nóng giao thông trong nội thành rất thông thoáng.


Đường Nguyễn Trãi...
Đường Nguyễn Trãi...


Đường Tố Hữu
Đường Tố Hữu

17h47, dòng phương tiện lưu thông trên đường Pháp Vân, hướng vào nội thành, ken kín người.



17h50, khu vực cổng vào bến xe Mỹ Đình quang đãng lạ thường.
17h50, khu vực cổng vào bến xe Mỹ Đình quang đãng lạ thường.



Ngã 3 cai tốc Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam thành phố.
Ngã 3 cai tốc Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam thành phố.
Cùng thời điểm, đường Hồ Tùng Mậu (cửa ngõ phía Tây) vô cùng thông thoáng.


17h35:


Nút Giải Phóng - Pháp Vân, trước cổng BX Nước Ngầm ken đặc người và phương tiện.
Nút Giải Phóng - Pháp Vân, trước cổng BX Nước Ngầm ken đặc người và phương tiện.


Dòng ô tô, xe máy đông nghẹt khiến lực lượng CSGT vất vả phân luồng. Trong khi đó, hướng ô tô từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về nút giao này vẫn khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông tốt.
Dòng ô tô, xe máy đông nghẹt khiến lực lượng CSGT vất vả phân luồng. Trong khi đó, hướng ô tô từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về nút giao này vẫn khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông tốt.

Cuối giờ chiều ngày mùng 5 Tết (1/2) - ngày nghỉ lễ cuối cùng, các ngả đường dẫn vào trung tâm Hà Nội từ phía Đông khá thông thoáng, đôi lúc chỉ ùn ứ nhẹ. Tại cầu Vĩnh Tuy, dòng phương tiện nối đuôi nhau vượt sông Hồng vào thành phố. Tuy nhiên, việc di chuyển khá thuận lợi, không có hiện tượng tắc đường.
Khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam thành phố, đường thông thoáng ngoài dự kiến.
Dễ nhận thấy các đoàn xe khách và xe máy của người ngoại tỉnh đổ về trung tâm thành phố, nhưng không xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Khắp nơi, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Tại các điểm giao, điểm nút, luôn có rất đông CSGT, CSCĐ, CA khu vực và lực lượng giao thông công chính cùng phối hợp điều tiết giao thông.
Tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc kéo dài hàng kilomet
Tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc kéo dài hàng kilomet

Ô tô nối đuôi nhau trên đường về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Ô tô nối đuôi nhau trên đường về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Các phương tiện nhích từng đoạn một trên đường cao tốc
Các phương tiện nhích từng đoạn một trên đường cao tốc
Xe khách, xe con chen nhau trên các làn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Xe khách, xe con chen nhau trên các làn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Dòng người nườm nượp từ các tỉnh phía Nam đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc kéo dài hàng kilomet trong buổi chiều nay.
Dòng người nườm nượp từ các tỉnh phía Nam đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc kéo dài hàng kilomet trong buổi chiều nay.
Người điểu khiển ô tô vẫn phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua điểm ùn tắc kéo dài hàng kilomet trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Người điểu khiển ô tô vẫn phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua điểm ùn tắc kéo dài hàng kilomet trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
17h20, đoàn xe máy nối dài ở một lối rẽ trên đường Giải Phóng. Dễ nhận thấy nhiều xe lỉnh kỉnh hành lý của người ở xa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.




Đoàn xe máy lỉnh kỉnh hành lý đi qua điểm giao cắt tàu hoả ở cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Hà Nội.
Đoàn xe máy lỉnh kỉnh hành lý đi qua điểm giao cắt tàu hoả ở cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Hà Nội.


Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ nhẹ, ô tô nối hàng dài.
Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ nhẹ, ô tô nối hàng dài.
Đường Phạm Văn Đồng thông thoáng chiều ngày mùng 5 Tết


Đường Phan Trọng Tuệ hướng vào quận Hà Đông.
Đường Phan Trọng Tuệ hướng vào quận Hà Đông.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội), cho biết, những ngày cao điểm người dân về quê, quay lại Hà Nội, lực lượng CSGT Hà Nội nói chung và Đội CSGT số 8 nói riêng huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa, giảm áp lực cho nội thành.


16h55, ùn ứ nhẹ tại km16, QL 1A cũ.
16h55, ùn ứ nhẹ tại km16, QL 1A cũ.



16h30, trên cầu Vĩnh Tuy, dòng phương tiện ùn ùn hướng về trung tâm thành phố.
16h30, trên cầu Vĩnh Tuy, dòng phương tiện ùn ùn hướng về trung tâm thành phố.

16h30, ngã ba Thường Tín (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) ken đặc người. Lực lượng CSGT tại đây đã phán đoán trước tình hình, chủ động điều tiết, phân luồng từ xa để tránh ùn tắc.


Cùng thời điểm này, các tuyến đường vốn là điểm nóng như Vĩnh Tuy, Giải Phóng, Pháp Vân rất thông thoáng.



Đường Hoàng Quốc Việt khá thông thoáng.
Đường Hoàng Quốc Việt khá thông thoáng.

Ghi nhận của PV Dân trí lúc 16h10 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thường Tín, Hà Nội, dòng xe máy kìn kìn đổ về nội thành. Đường đông, ùn ứ nhẹ nhưng không xảy ra tắc nghẽn.


Mạnh Thắng - Quý Đoàn - Tiến Nguyên - Quang Phong

Dự án bảo vệ 6,5 triệu dân sẽ về đích sớm

01/02/2017 21:29

Một dự án chống ngập lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM đang được gấp rút thi công, kể cả những ngày Tết cũng không nghỉ

Ngày 1-2, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) cho biết dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do công ty này làm chủ đầu tư có thể về đích trước 1 năm so với hợp đồng ký kết với UBND TP HCM.
Công trường không ngủ
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, hiện đơn vị này đang biến các vị trí xây dựng công trình thành những “công trường không ngủ”.


Công trường cống ngăn triều Mương Chuối nhộn nhịp trong những ngày Tết
Công trường cống ngăn triều Mương Chuối nhộn nhịp trong những ngày Tết
Thật vậy, những ngày đầu năm mới, có mặt tại khu vực thực hiện dự án, chúng tôi choáng ngợp trước quy mô đồ sộ của các cống ngăn triều cũng như không khí lao động náo nhiệt trên công trường. Theo chủ đầu tư, vào đợt cao điểm, có khoảng 1.500 công nhân làm việc trên các công trình để bảo đảm tiến độ. Các công nhân được chia thành 3 ca để làm việc và mọi sinh hoạt như ăn uống, ngủ nghỉ được chủ đầu tư sắp xếp ngay các lán trại gần công trường.
Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, rất nhiều công nhân ở lại làm việc trên công trường các cống ngăn triều để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đáp lại, chủ đầu tư cũng có nhiều đãi ngộ để người lao động vẫn cảm nhận được hương vị Tết trên công trường. Chủ đầu tư cho rằng năng suất làm việc những ngày Tết chỉ bằng 50% ngày thường nhưng chi phí lại cao hơn song vẫn quyết thi công trong ngày Tết là để giữ “nhiệt” trên công trường; máy móc và nhân lực làm việc xuyên suốt để không bị ì sau Tết.
“Nhiều công nhân sau khi nghỉ Tết không vào đúng ngày làm việc mà thường xin nghỉ thêm ít ngày để vui chơi nên tiến độ bị chậm lại. Do đó, thi công xuyên Tết giúp cho không khí làm việc trên công trường luôn được sôi nổi, đúng tiến độ đề ra” - đại diện Trung Nam Group chia sẻ.
Anh Nguyễn Anh Hào, quê tỉnh Vĩnh Phúc, thổ lộ anh làm ở công trường cống ngăn triều Mương Chuối đã được hơn 4 tháng. Tết này, anh ở lại làm việc; ngoài mức lương tăng thêm theo quy định của pháp luật thì công ty cũng thưởng thêm 1 triệu đồng/ngày làm việc. Bên cạnh đó, mỗi công nhân được công ty hỗ trợ một chiều vé tàu xe để đón 1 người thân trong gia đình vào thăm. Người thân được sắp xếp ở các nhà nghỉ, khách sạn gần công trường để công nhân ra gặp gỡ trong dịp Tết đến Xuân về.
Cam kết mạnh mẽ
Theo chủ đầu tư, các cống ngăn triều đang thi công đồng loạt và đến nay đã đạt 25%. Đại diện chủ đầu tư tự tin với tiến độ được bảo đảm như hiện nay thì công trình có thể về đích trước 1 năm so với hợp đồng ký kết với UBND TP HCM. Cụ thể, hợp đồng ký kết theo hình thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư 9.926 tỉ đồng, thời gian thi công 36 tháng. Dự án khởi công cuối tháng 6-2016. Như vậy, với tiến độ hiện tại, dự án có thể hoàn thành vào tháng 6-2018 (tức sau 24 tháng thi công).
Ai và bao nhiêu người hưởng lợi từ dự án? Ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Để hiện thực hóa mục tiêu giải quyết ngập do triều cho 6,5 triệu dân, dự án đang xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định cùng với hơn 7,8 km đê, kè xung yếu và 25 cống nhỏ dọc bờ bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh; xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án và hệ thống SCADA. Địa điểm xây dựng các hạng mục công trình thuộc các quận 1, 4, 7, 8 và 2 huyện Nhà Bè, Bình Chánh; diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án khoảng 100,8 ha.
Liên quan đến dự án này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng đề nghị chính quyền TP HCM, nhà đầu tư, đơn vị thi công cần quan tâm quản lý hồ điều hòa, chống sụt lún, bảo đảm an toàn dự án, an toàn lao động, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, cần có khu tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng của dự án. Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo TP quan tâm đến việc chống tiêu cực, tham nhũng, thất thoát khi triển khai dự án bởi “đây là dự án tái cấp vốn, cũng là tiền của nhân dân”.
Đến nay, những đề nghị của Thủ tướng đã được chủ đầu tư hiện thực hóa bằng tiến độ công trình. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng cam kết TP luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để dự án triển khai thuận lợi.
Sắp khởi công 2 đường cao tốc
Ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, cho biết trong năm 2017, hai dự án lớn là đường cao tốc nối Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng) và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Bình Thuận) sẽ được thực hiện.
Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện. Toàn tuyến này được chia thành 3 đoạn. Sau đoạn nối Liên Khương - Đà Lạt đã đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay, hiện còn các đoạn từ huyện Tân Phú, ranh giới Đồng Nai, Lâm Đồng về Liên Khương và Dầu Giây - Tân Phú (kéo dài hết địa phận tỉnh Đồng Nai) sắp sửa được thực hiện. Trong đó, phân đoạn Dầu Giây - Tân Phú sẽ được thực hiện trước, hiện đã bắt đầu khởi động.
Trong khi đó, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100 km trải dài qua nhiều huyện phía Bắc tỉnh Đồng Nai và 2 huyện lớn phía Nam tỉnh Bình Thuận. Dự kiến, trong quý I/2017, phân đoạn dự án này từ ngã tư Dầu Giây đến huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) sẽ được khởi động trước. Phân đoạn dự án này có tổng vốn hơn 6.000 tỉ đồng, sẽ hoàn thành vào năm 2019. Đoạn còn lại dài hơn 60 km từ Xuân Lộc đến TP Phan Thiết sẽ được thực hiện tiếp ngay sau khi phân đoạn 1 được khởi động.
Như vậy, với tiến độ dự kiến, chỉ trong vài năm tới, các hệ thống cao tốc hiện đại từ miền Tây, TP HCM, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Bắc cũng như Tây Nguyên sẽ được nối liền với nhau tại “điểm kết nối” Dầu Giây, hệ thống cao tốc phía Nam và các đường xương cá sẽ dần hoàn thiện.
X.Hoàng

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

6 ngày nghỉ tết, TP.HCM có 1.442 trẻ sơ sinh chào đời



(PLO)- Trong 6 ngày nghỉ tết, toàn TP.HCM tiếp nhận 1.442 trường hợp thai phụ sinh con, kể cả các trường hợp sinh mổ.
Ngày 2-2, theo báo cáo công tác trong 6 ngày nghỉ tết từ 29 đến mùng 4 tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, ngoài công tác tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, chuyển viện khẩn cấp. Toàn TP.HCM tiếp nhận 1.442 trường hợp thai phụ sinh con, kể cả các trường hợp sinh mổ.
Theo GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để đảm bảo cho người dân đón tết trong sức khỏe, Sở Y tế đã bố trí các BV hỗ trợ các điểm vui chơi, chợ hoa tết. Bố trí xe cấp cứu của TT 115 sẵn sàng cấp cứu kịp thời tại các lễ hội theo yêu cầu của TP.HCM.
Tuy vậy, trong 6 ngày nghỉ tết, theo báo cáo của các BV có 9.257 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 8.079 ca. Ngoài ra có 1.442 ca nhập viện sinh con.

Công dân đầu tiên của năm 2017 tại BV Từ Dũ ẢNH: H.P
Riêng về các trường hợp nhập viện do tai nạn, TP.HCM có 1.784 trường hợp, có 5 ca do chấn thương sọ não, tại nạn do đánh nhau là 383 trường hợp. Trong khi năm 2016 chỉ có 1.420 trường hợp.
Đối với công tác dự phòng, trong những ngày nghỉ lễ TP không xảy ra ổ dịch nào lớn và chùm ca bệnh nào trên toàn TP. Tuy nhiên, trong 6 ngày nghỉ lễ TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mắc viruts Zika, thai phụ đang ở tuần thai thứ 35, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Bên cạnh đó TP.HCM cũng ghi nhận 243 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và 31 trường hợp mắc tay chân miệng hiện đang được điều trị, số còn lại cho xuất viện về nhà. 
HÀ PHƯỢNG

Say rượu, dùng dao cắt đứt gân tay



(PLO)- “BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa tiếp nhận bệnh nhân NVAT (24 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng có mùi rượu và tổn thương gân cổ bàn tay do tự dùng dao rọc giấy cắt đứt”.
Chiều 1-2, BS Trần Đăng Khoa, phụ trách tua trực cấp cứu BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.
Bệnh nhân T dùng dao rọc giấy tự cắt đứt gân cổ bàn tay. Ảnh: TRẦN NGỌC
Theo BS Khoa, do gân cổ bàn tay bị cắt đứt nên gây tổn thương thần kinh mạch máu, buộc lòng phải phẫu thuật. Tuy nhiên do còn say xỉn, bệnh nhân không tự chủ bản thân nên đã bỏ về.
“Bàn tay tổn thương gân không điều trị kịp thời sẽ mất chức năng cầm và nắm, kể cả mất cảm giác. Thậm chí bàn tay sẽ tàn phế” – BS Khoa lưu ý.
“Người nhà cho biết vì bất đồng quan điểm trong lúc bia bọt với người nhà nên anh T cầm dao rọc giấy tự cắt đứt gân cổ bàn tay. Do máu chảy quá nhiều nên người nhà vội đưa tới bệnh viện” – BS Khoa nói.
TRẦN NGỌC

Người đứng sau Tổng thống Donald Trump là ai?

01/02/2017 19:09 GMT+7
    TTO - Là một chức danh mới dưới thời ông Trump, vị trí chiến lược gia trưởng của Steve Bannon có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ các chiến lược quan trọng của nước Mỹ. Steve Bannon được ví như một Lã Bất Vi - kẻ buôn vua. 
    Người đứng sau Tổng thống Donald Trump là ai?
    Ông Steve Bannon quan sát ông Trump từ hậu đài khi tháp tùng trong một buổi vận động tranh cử ở Arizona tháng 10-2016 - Ảnh: Reuters
    Khi những cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump nổ ra ở nhiều nơi từ thứ Bảy tuần trước, khi nhiều quan chức Nhà Trắng đã rời nơi làm việc, vẫn có một người ở bên cạnh ông Trump, đó không ai khác chính là “tác giả” của lệnh cấm, Steve Bannon.
    “Dưới một người, trên vạn người”
    Trong vòng 10 ngày kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Steve Bannon - chiến lược gia trưởng kiêm cố vấn cấp cao của chính quyền Trump - đã nhanh chóng tích lũy quyền lực ở cánh tây Nhà Trắng, vượt qua cả Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus.
    Là một chức danh mới dưới thời ông Trump, vị trí chiến lược gia trưởng của Steve Bannon có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ các chiến lược quan trọng của nước Mỹ.
    Đó là còn chưa kể đến chiếc ghế trong Hội đồng an ninh quốc gia cho phép ông Bannon góp mặt trong những hoạt động tình báo và thông tin nhạy cảm bậc nhất đất nước.
    Quyền hành lớn như vậy bây giờ đang được đặt trong tay của một cá nhân được đánh giá là mang tư tưởng cực hữu, sùng da trắng và dân tộc chủ nghĩa.
    Cùng với cố vấn cấp cao của Tổng thống là Stephen Miller, ông Bannon đặt nền móng chính trị và tư tưởng cho "hiện tượng Trump" trong lòng nước Mỹ thông qua tờ báo cánh hữu Breitbart.
    Đã từng đứng đầu một tờ báo cánh hữu, khi được chọn làm Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Bannon đã biến tờ Breitbart trở thành một công cụ đắc lực, giúp vẽ nên bức tranh những người chính khách truyền thống phản bội dân Mỹ về các vấn đề nhập cư và thương mại - những chủ đề đã giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11-2016.
    Trên cương vị mới, ông Bannon tiếp tục là người thiết lập “kế hoạch hành động” của Tổng thống Trump trong tuần đầu tiên ở Nhà Trắng, phát triển các sắc lệnh, thậm chí quyết định cả chuyện ông Trump nên ký sắc lệnh gì, vào thời gian nào, một nguồn tin thân cận nói với trang Politico.
    “Ông ta nói với ông Trump rằng ông Trump có thể làm tất cả những gì ông đã từng nói sẽ làm khi còn vận động tranh cử”, Politico cho biết.
    Làm suy yếu chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, tăng cường lực lượng thực thi pháp luật di trú và mới đây nhất là ngăn chặn dòng người tị nạn, nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo lớn đến Mỹ - tất cả các sắc lệnh mới dưới thời Trump đều có dấu ấn cá nhân của chiến lược gia trưởng Bannon.
    Đồng đội của ông Trump
    Ông Trump không xem Bannon - một triệu phú tự thân lập nghiệp, như một kẻ bề tôi mà ngược lại, xem ông như một “đồng đội” trong việc chống lại giới tinh hoa ở Washington, bao gồm cả các lãnh đạo của đảng Cộng hòa.
    Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với trang Politico rằng khác với những người khác trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, ông Bannon hầu như không tham gia vào việc quyết định các vị trí cấp thấp trong chính quyền cũng như không tham dự phần lớn các cuộc họp mà những người khác bắt buộc phải tham dự.
    Nhiệm vụ duy nhất của ông Bannon là giúp tân chủ nhân Nhà Trắng định hình nội các mới qua những vị trí cấp cao. Chiến lược gia trưởng Bannon cũng rất ít khi xuất hiện trên truyền hình hay các bữa ăn tối cùng Tổng thống tại Washington.
    Nhận xét như tờ Politico thì “Bannon ăn mặc thoải mái hơn hầu hết các nhân viên của Nhà Trắng cũng chẳng co ro, khúm núm như những người khác khi đứng cùng ông Trump trong một sự kiện lớn”.
    Là một trong hai vị trí đầu tiên chính thức được bổ nhiệm, Tổng thống Trump đã dành những lời có cánh cho ông Bannon và cái tên của ông nghiễm nhiên luôn được nhắc đến trước cả Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus - một vị trí được ví như “người gác đền” trong các đời Tổng thống Mỹ.
    Phá bỏ các chuẩn tắc của một chính trị gia điển hình, ủng hộ nhiệt thành và phát triển các cam kết tranh cử của ông Trump thành sự thật, chịu ảnh hưởng không nhỏ tư tưởng “người Mỹ trên hết” và chán ghét giới tinh hoa, nói như tờ New York Times, ông Bannon như “tay trong” của phong trào dân tộc chủ nghĩa tại Nhà Trắng.
    Với vị trí và quyền hành hiện tại của ông Bannon cùng sự phối hợp ăn ý với Tổng thống Trump, người ta có quyền lo ngại một ngày nào đó tư tưởng cực hữu và phân biệt chủng tộc sẽ chiếm lĩnh phòng Bầu dục của nước Mỹ.
    Đó cũng là lý do khi ông Trump chọn ông Bannon làm chiến lược gia trưởng, nó đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích cả từ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.
    DUY LINH

    Cửa ngõ Sài Gòn thông thoáng trong ngày cuối nghỉ Tết

    Là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song chiều mùng 5 Tết các cửa ngõ TP HCM đều thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc như những dịp lễ trước.

    6. Trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh xe cộ thông thoáng.
    Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh xe cộ thông thoáng. Ảnh: Quỳnh Trần
    Tại của ngõ phía Đông, trên Xa lộ Hà Nội, khá nhiều người từ Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận… chạy xe máy lên thành phố để chuẩn bị làm việc vào sáng mùng 6 Tết. Nhiều gia đình lỉnh kỉnh hành lý, balô phải buộc sau xe.
    "Tôi đi từ trưa để kịp lên thành phố buổi chiều. Đường đi rất thuận tiện vì thông thoáng. Chuyện ùn tắc như mọi năm gần như là không gặp, chỉ 3 tiếng là tôi đến nơi rồi", anh Thuận (quê Vũng Tàu) ngồi nghỉ bên vệ đường ở ngã tư Thủ Đức cho biết.
    Đến chiều tối, những nơi thường kẹt xe như ngã tư Bình Thái, Hàng Xanh, cầu Bình Triệu, quốc lộ 13… lượng xe khá đông nhưng các phương tiện dễ dàng di chuyển. Trước bến xe Miền Đông hơi đông đúc vì nhiều ôtô khách liên tục cập bến nhưng cũng không phức tạp như trước Tết.
    Tại cửa ngõ miền Tây, từ chiều cho đến gần 20h, tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền, xe máy, ôtô đi lại dễ dàng. Một số nút thắt cổ chai ở đoạn gần cầu Bình Điền có cảnh sát giao thông phân luồng nên không xảy ra ùn tắc.
    "Mùng 5 vắng cũng dễ hiểu vì nhiều người kiêng cữ nên đã đi lên thành phố từ hôm qua. Cũng có thể thời điểm đi làm lại là thứ 5 nên nhiều người xin nghỉ thêm đến cuối tuần", một CSGT làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A nhận định.
    "Kỳ nghỉ này tui dành toàn thời gian về thăm nhà ở Bến Tre chứ không đi du lịch. Chiều mùng 5 lên lại những tưởng đông mà lại thông thoáng. Đường sá dạo này thoải mái, rộng rãi, có đèn đường nên việc đi bằng xe máy rất nhanh và tiện lợi", anh Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ.
    4. Người dân tay xách nách mang quà cáp, hành lý khi trở lại thành phố.
    Người dân tay xách nách mang quà cáp, hành lý khi trở lại thành phố. Ảnh: Quỳnh Trần
    Ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tan), lượng xe từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào bến nhộn nhịp. Theo nhân viên điều phối, các xe chở khách vào bến trong ngày nghỉ cuối đông nhưng rải rác cả ngày nên không xảy ra cảnh chen chúc nhau.
    Tại cửa ngõ phà Cát Lái (quận 2), người dân từ Đồng Nai trở lại TP HCM cũng tập trung đông vào chiều tối. Theo lãnh đạo bến phà, lượng người trở lại TP HCM trong ngày đạt khoảng 80.000 hành khách (tăng 70% so với ngày thường).
    Còn theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó giám đốc Công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây, trong thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu (từ ngày 26/1 đến hết ngày 1/2) có gần 320.000 lượt xe qua đường cao tốc. Ngày cao nhất là 31/1 với hơn 64.000 lượt xe, gấp đôi so với ngày thường.
    "Đơn vị đã chuẩn bị các phương án để giải quyết nhanh cho xe qua trạm thu phí bằng cách chủ động phân làn từ xa, linh động áp dụng làn thu phí ngược chiều khi xe tăng cao một hướng. Cục Cảnh sát giao thông cũng tích cực tuần tra, đảm bảo trật tự trên cao tốc nên tình hình giao thông khá ổn định, không có va chạm, tai nạn hay ùn ứ", bà Phương cho biết. 
    Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lượng hành khách cũng như ngày thường, không bị quá tải.
    Cảnh thông thoáng ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hữu Nguyên
    Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách có đông hơn ngày thường, tuy nhiên tình hình trật tự vẫn được đảm bảo ở cả ga quốc tế và quốc nội. Còn các tuyến quanh sân bay như Trường Sơn, Cộng Hòa, Phan Thúc Duyện, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi… đều vắng xe cộ, giao thông rất thuận tiện. 
    Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết hành khách về rải rác trong ngày và nhanh chóng được giải tỏa do các tuyến đường xung quanh khá thông thoáng, không ùn ứ như ngày thường hay trước Tết.
    Hữu Nguyên - Quỳnh Trần

    Cô gái đi chơi Tết, hít bóng cười đến ngã ngửa trên ghế xuống đất

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Hình ảnh cô gái hít bóng cười ngã ngửa trên ghế xuống đất tại một quán cafe khiến người xem không khỏi ngán ngẩm.

    Cô gái đi chơi Tết, hít bóng cười đến ngã ngửa trên ghế xuống đất
    Cô gái đi chơi Tết, hít bóng cười đến ngã ngửa trên ghế xuống đất
    Bóng cười xuất hiện ở Hà Nội từ năm 2012 và bắt đầu làm mưa làm gió ở các quán karaoke, quán bar. Đến nay, bóng cười đã thực sự trở nên phổ biến một cách thần tốc. Bất cứ quán cafe nào muốn hút khách đều phải đưa vào "mặt hàng" là những quả bóng đầy màu sắc. Thậm chí bóng ở đâu "phê" hơn, thì quán đấy sẽ hút khách hơn hẳn. Không biết "động lực" gì đã biến trò chơi thổi bóng từ quán karaoke, quán bar "tràn" ra cả những quán cafe vỉa hè.
    Mới đây, hình ảnh một cô gái được bắt gặp tại một quán cafe đang hít bóng cười, "phê" đến ngã ngửa cả trên ghế, tóc xõa xuống đất đã khiến nhiều người xem cảm thấy ngán ngẩm với thú vui này của giới trẻ.
    Xem Video: Lần đầu thử Bóng cười... 
    XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:

    Ảnh: facebook

    Ấn Độ muôn màu với 20 điểm du lịch tuyệt đẹp

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Cảnh sắc thiên nhiên phong phú với những hồ nước trong xanh và ngọn núi hùng vĩ, Ấn Độ còn thu hút du khách bằng các công trình lịch sử được công nhận là di sản thế giới.

    Ấn Độ muôn màu với 20 điểm du lịch tuyệt đẹp
    ảnh minh họa
    Vườn quốc gia Thung lũng các loài hoa (bang Uttarakhand) được UNESCO công nhận là di sản shế giới, do một nhà leo núi khám phá ra năm 1931, ẩn giữa dãy núi Himalaya, phía sau là dãy Zanskar. Khi thời tiết ấm hơn, thung lũng trở nên sống động với trăm hoa đua nở. Thời điểm tham quan thích hợp nhất là khoảng giữa tháng 7 đến tháng 10.

    Lâu đài Gió được xây dựng vào năm 1799 như một phần mở rộng của Cung điện Hoàng gia tại thành phố Jaipur, Hawa Mahl. Nơi đây ban đầu thiết kế để những phụ nữ trong hoàng tộc có thể ngắm cảnh đường phố mà không bị nhìn thấy.

    Ladakh là một trong những khu vực có thắng cảnh ngoạn mục nhất Ấn Độ, với những ngọn núi chót vót và thung lũng sâu. Thung lũng Nubra nằm ở phần cực bắc Ladakh, có sông Shyok cắt ngang.

    Giếng bậc thang Adalaj tại thành phố Ahmedabad điển hình cho kiến trúc và thiết kế theo phong cách Hồi giáo Indo. Giếng Adalaj gồm 5 tầng, có niên đại từ 1499. Tất cả tường được chạm khắc cầu kỳ với các họa tiết như hoa và chim, hoặc những khung cảnh trong thần thoại.

    Cách bờ biển Kochi 460 km, hòn đảo nhỏ Agatti là một phần thuộc Lakshadweep - vùng lãnh thổ nhỏ nhất Ấn Độ. Những bờ cát trắng, rạn san hô phong phú và nước biển xanh ngọc khiến bãi biển trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, mặc dù khách tham quan cần được cấp phép để tới đây.

    Được ví như "viên ngọc trên vương miện" của vùng Kashmir, hồ Dal là nơi "phải đến" khi tham quan thành phố Srinagar, với những khu vườn xinh đẹp và những ngọn núi phủ tuyết. Cách tốt nhất để thưởng ngoạn cảnh vật là đi thuyền gỗ kiểu truyền thống trên hồ.

    Các cồn cát Sam nằm ở ngoại ô thành phố Jaiselmer (bang Rajasthan) là một trong những vùng dễ tiếp cận nhất của sa mạc Great Thar - hay còn gọi là Sahara của Ấn Độ. Một tour du lịch trên lưng lạc đà chứng kiến mặt trời mọc và lặn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ.

    Mũi Kanyakumari, hay còn gọi là mũi Comorin, nằm ở tận cùng phía nam Ấn Độ. Nơi đây có tảng đá tưởng niệm Vivekananda - một đạo sư - đặt ở ngoài khơi, trên một đảo đá nhỏ.

    Nổi tiếng với những ngọn đồi và các đồn điền trồng trà, Munnar là một vùng đồi yên bình tại bang Kerala phía nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi có đỉnh núi Anamundi cao nhất phía nam Ấn Độ, và là nơi có số lượng dê núi sừng ngắn Nilgiri nhiều nhất.

    Đền Lotus ở New Delhi với kiến trúc hình hoa sen tao nhã đã đón hơn 70 triệu tín đồ từ khi được mở cửa vào năm 1986. Đây là một trong những trung tâm tôn giáo của người theo đạo Baha’i.

    Danh sách những địa điểm đẹp nhất Ấn Độ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu đền Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh. Khu lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng được Hoàng đế Shah Jahan của vương triều Mughal xây dựng những năm 1600 để tưởng nhớ người vợ thứ ba Mumtaz Mahal.

    Vùng Shekhawati của bang Rajasthan vẫn còn lưu giữ những căn biệt thự xa hoa của các tỷ phú Ấn Độ, gọi là havelis. Từng là biểu tượng của sự giàu có, phần mặt tiền và nội thất của các havelis được bao phủ bằng các bức tranh tinh tế và rực rỡ trên tường, nội dung mô tả những hành trình của chủ nhân hoặc các câu chuyện thần thoại.

    Được mệnh danh là con đường hoang dã nhất thế giới, Chadar Trek tạo thành bởi lớp băng trên sông Zanskar, nối ngôi làng hẻo lánh Zanskar với thị trấn Leh ở bang Ladakh. Cung đường hiểm trở này nổi bật với những khung cảnh ngoạn mục, từ những thác băng tới các ghềnh sông và hang động nửa băng.

    Lăng mộ Humayun ở New Delhi được công nhận là di sản thế giới vào năm 1993, là nơi yên nghỉ của Hoàng đế Humayun, người đứng đầu đế quốc Mughal trong thế kỷ 16. Đây là khu vườn - mộ đầu tiên của Ấn Độ, truyền cảm hứng cho các khu lăng mộ lớn khác của đất nước, trong đó có Taj Mahal.

    Ban đầu là một dự án bí mật của họa sĩ Ấn Độ Nek Chand Saini, nhưng giờ đây Khu vườn Đá ở thành phố Chandigarh đã trở thành công viên rộng lớn thu hút khách du lịch khắp thế giới. Công viên được xây dựng suốt 18 năm, trang trí các tác phẩm điêu khắc làm từ rác thải công nghiệp và đô thị tái chế.

    Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Pháo đài Đỏ ở New Delhi là nơi ở chính của các hoàng đế vương triều Mughal suốt gần 200 năm. Đây là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất của thành phố với nhiều bảo tàng.

    Rừng Sundarbans ở Tây Bengal là rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, nằm trên đồng bằng sông Hằng. Nó trải rộng khắp khu vực Tây Bengal và Bangladesh.

    Với 3.500 bậc thang thiết kế theo tỷ lệ hoàn hảo, giếng bậc thang Chand Baori ở làng Abhaneri (bang Rajasthan) là một trong những giếng đẹp nhất Ấn Độ. Khu vực 1.200 năm tuổi này mở cửa cho cư dân địa phương vài tiếng mỗi ngày.

    Harmandir Sahib là một quần thể tôn giáo của người đạo Sikhs, trong đó có biểu tượng Đền Vàng, tọa lạc giữa hồ lớn. Hình ảnh phản chiếu của mái vòm mạ vàng tỏa sáng lung linh trên dòng nước hồ Amrit Sarovar (có nghĩa là Hồ Rượu Thần), chào đón những vị khách đi vào từ cổng phía bắc.

    Công viên quốc gia Bandhavgarh ở bang Madhya Pradesh trải rộng hơn 100 km2, là nơi trú ẩn của hơn 50 con hổ. Công viên mở cửa từ tháng 10 đến tháng 6, nhưng thời điểm tốt nhất để chiêm ngưỡng những con hổ là từ tháng 4 đến tháng 6.
    đăng bởi: zing

    Cảnh tan hoang trong trường Đại học Mosul mới giải phóng khỏi IS

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Đại học Mosul, ngôi trường lớn thứ hai Iraq, đã bị tàn phá nặng nề trong thời gian phiến quân IS chiếm đóng nơi này.

    Cảnh tan hoang trong trường Đại học Mosul mới giải phóng khỏi IS
    ảnh minh họa
    Ngày 15/1, các lực lượng Iraq đã giải phóng hoàn toàn Đại học Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: Bên trong thư viện của trường Đại học Mosul hôm 31/1.

    Những cuốn sách trong trường Đại học Mosul bị thiêu rụi trong các cuộc giao tranh diễn ra giữa lực lượng chính phủ Iraq và tổ chức khủng bố IS. Ảnh chụp ngày 31/1.

    Hình ảnh khác bên trong một tòa nhà thuộc Đại học Mosul hôm giải phóng 15/1.

    Những mảnh giấy còn sót lại ngày 31/1.

    Thư viện của trường Đại học Mosul bị hư hại nghiêm trọng.

    Một tòa nhà trong trường Đại học Mosul bị phá hủy trong các cuộc giao tranh nhìn từ xa.

    Một hình ảnh khác trong thư viện của trường Đại học Mosul ngày 31/1.

    Những cuốn sách bị thiêu rụi trong trường.

    Thư viện Đại học Mosul bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh.

    Những chiếc ghế bị cháy trơ khung trong thư viện trường Đại học Mosul.

    Quang cảnh đổ nát bên ngoài một tòa nhà khác thuộc trường Đại học Mosul.

    Khung cảnh tan hoang trong một phòng học.

    Một căn phòng lộn xộn trong ngôi trường lớn thứ hai Iraq.
    đăng bởi: kienthuc

    Mãn nhãn cảnh động vật châu Phi in bóng lên hoàng hôn

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Vẻ đẹp của động vật hoang dã châu Phi càng trở nên cuốn hút hơn lúc hoàng hôn.

    Sư tử đực in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn ở châu Phi.
    Sư tử đực in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn ở châu Phi.

    Hai con sư tử thảnh thơi uống nước lúc chiều muộn.

    Đàn ngựa vằn nhởn nhơ gặm cỏ trong khi chim đã về tổ nghỉ lúc hoàng hôn xuống.

    Đàn chim bay về tổ khi màn đêm dần buông xuống.

    Một con đà điểu in bóng trên nền trời hàng hôn.

    Tia nắng cuối ngày chiếu xuống đàn ngựa chạy trên thảo nguyên.

    Đàn khỉ đùa nghịch trên cành cây khi bầu trời chuyển sang màu cam lúc hoàng hôn.

    Đàn hươu đứng nghỉ ngơi trên đồng cỏ khi mặt trời dần “đi ngủ”.

    Linh dương đứng trên mô đất in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn.

    Ba con hươu cao cổ đứng chụm lại với nhau khi ánh sáng cuối ngày biến mất.

    Những con linh dương đầu bò đứng dưới đám mây màu cam lúc chiều tà.

    Thiên nhiên hoang dã châu Phi càng trở cuốn hút hơn dưới ánh nắng hoàng hôn.
    đăng bởi: khoahocphattrien

    Luật nhân quả. Liệu có không?

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Những con người ác độc, vong ân phụ nghĩa đó từ trước tới giờ vẫn sống tốt. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

    Luật nhân quả. Liệu có không?
    ảnh minh họa
    Tôi lớn lên trong một gia đình nhỏ, tôi đã từng rất tự hào vì được ba mẹ yêu thương hết mực. Rồi thấm thoắt tôi đã lên đại học, ở cái tuổi mà tôi thực sự lớn. Tôi lên thành phố học, và từ đó, tôi mới biết thu chi trong gia đình. Trước giờ tôi cũng chẳng dám đua đòi, tôi thấy nhà mình nghèo, lúc nào ba tôi cũng nói làm lụng cực khổ là vì tôi và em tôi. Tôi lớn, tôi nhận biết được cuộc đời, mẹ tôi cố gắng dành dụm từng đồng, trong khi đó người ba của tôi luôn than vãn không có tiền.
    Tôi biết được chuyện lúc nhỏ ba tôi ki cóp, tằn tiện với gia đình, nhưng lúc đó bác hai gái của tôi là vợ của anh ruột của ba tôi đổ nợ do đánh đề, bài bạc, cho vay, ăn xài, ba tôi đã cho họ mấy cây vàng để trả nợ. Vậy mà chuyện đó được giấu kín như bưng. Sau khi họ đổ nợ ba tôi hùn vốn với nội tôi mua cho bác hai một chiếc tàu, bác hai tôi lúc đó chỉ đủ tiền mua tấm bằng lái tàu. Rồi tất cả con tàu cùng với tiền làm ra từ nó bác hai tôi hưởng hết, vậy là ba tôi cho không con tàu, rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trong ký ức của tôi những thứ đó là do bác hai tôi tự làm ra. Họ đã im lặng lừa dối mẹ con tôi.
    Bây giờ con của bác hai tôi đã lớn và có việc làm, bác 2 tôi làm ăn càng ngày càng lên nhờ lái tàu, họ mua đất, mua vàng,.. Còn nhà t, tất cả đều rút cho họ hết rồi, tôi và em tôi đều học ở thành phố, tiền để dành ba mẹ cũng không có, chúng tôi sống chật vật với đồng tiền.
    Ba tôi bán xe trồng thanh long, phải đi vay mượn, bên ngoại tôi tuy nghèo nhưng sẵn sàng cho mượn, rồi ba tôi mượn của bác hai tôi, mượn 100 triệu, thanh long chưa bán bác hai tôi đã đòi tiền. Bây giờ con số lên đến 200 tr, và mỗi lần hỏi ba tôi đều nói để dành trả nợ.
    Còn bác hai gái của tôi thì đi rêu rao nói xấu mẹ con tôi. Ba tôi thì chỉ về than với mẹ tôi khi chi tiền, than thở, còn khi trúng thanh long thì giấu tiền không về nhà. Mẹ tôi về phụ làm đủ chuyện mà ba tôi không cho tiền, còn bác hai gái tôi chỉ biết nói chứ không làm được gì mà ba tôi trả gấp đôi. Ba tôi năn nỉ bác hai gái tôi về phụ, cái gì cũng nói với bà ta, đi đám tiệc cũng lấy xe hơi chở bà ta đi. Trớ trêu vô cùng. Ba tôi chửi mẹ tôi ăn xài, làm biếng,.. trong khi đó những lời đó phải để nói với bác hai gái tôi. Ba tôi giấu hết tiền, mẹ tôi phải gồng nuôi 2 đứa tụi tôi.
    Những con người ác độc, vong ân phụ nghĩa đó từ trước tới giờ vẫn sống tốt. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
    đăng bởi: iblog

    TIN TỐT LÀNH MÙNG 5 TẾT: TP. HCM không có người chết do tai nạn trong 6 ngày Tết

    Bảo Bình |
    TIN TỐT LÀNH MÙNG 5 TẾT: TP. HCM không có người chết do tai nạn trong 6 ngày Tết
    Ông Đinh La Thăng với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi, Hội An tràn ngập du khách dịp tết... là những tin tốt lành trong ngày mùng 5 tết.

     Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi
    Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi.
    TIN TỐT LÀNH MÙNG 5 TẾT: TP. HCM không có người chết do tai nạn trong 6 ngày Tết - Ảnh 1.
    Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
    Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), ngày 31/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi.
    Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười một số nét về tình hình của đất nước và những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong năm 2016.
    Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước; kính chúc nguyên Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước phát triển nhanh, bền vững.

    TP. HCM không có người chết do tai nạn giao thông trong 6 ngày Tết
    Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC67 vui mừng cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (tính từ 26/1 đến ngày 31/1), trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có người chết do tai nạn giao thông.
    Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, PC67 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổ chức kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên những điểm nóng như khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Bến xe Miền Tây, Miền Đông và các cửa ngõ ra vào thành phố qua huyện Bình Chánh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa ùn tắc và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ tổ chức đua xe trái phép.
     Hội An tràn ngập du khách dịp tết 
    Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong 3 ngày tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, lượng khách quốc tế và nội địa đổ về Phố cổ Hội An tăng mạnh so với cùng kỳ 2016.
    TIN TỐT LÀNH MÙNG 5 TẾT: TP. HCM không có người chết do tai nạn trong 6 ngày Tết - Ảnh 2.
    Lượng khách du lịch trong và ngoài nước đổ về Hội An trong dịp tết cổ truyền tăng mạnh.
    Theo ông Sơn, một trong những lý do thu hút du khách tìm đến với Hội An trong những ngày đầu năm mới là chương trình "Lễ hội ánh sáng 2017". Đây được xem là một trong những lễ hội tạo điểm nhấn cho Hội An trong dịp năm mới. Dù chỉ mới lần đầu tiên được tổ chức nhưng nó cũng đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
    Phó chủ tịch TP Hội An cho hay trung bình mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt du khách tìm đến với phố cổ.
     Ngư dân trúng đậm lộc biển đầu năm 
    Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, hàng trăm ngư dân ở làng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trúng đậm nhờ sử dụng thúng đánh mành để bắt tôm nhí. Với giá bán gần 240.000 đồng/con, có thúng mỗi đêm đánh bắt đã thu về trên chục triệu đồng.
    TIN TỐT LÀNH MÙNG 5 TẾT: TP. HCM không có người chết do tai nạn trong 6 ngày Tết - Ảnh 3.
    Ảnh minh họa (Ảnh: NLĐ)
    Bài có sử dụng thông tin từ các nguồn ttxvn/vtc.vn/zing.vn/vtv.vn
    theo Trí Thức Trẻ

    Chiều lòng HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam có bác sĩ ngoại

    Dân trí Sau lời đề xuất thuê bác sĩ nước ngoài để hỗ trợ trong công tác y tế, đặc biệt là chẩn đoán chấn thương trên đội tuyển, HLV Hữu Thắng đã được VFF “duyệt” một bác sĩ chất lượng đến từ Đức.

    Trước câu hỏi cần hỗ trợ gì để giúp bóng đá Việt Nam thành công tại SEA Games 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trước đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất vào ngày 7/2 tới, HLV Hữu Thắng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi hy vọng thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thuê được chuyên gia y tế nước ngoài có trình độ cao.

    
HLV Hữu Thắng đã có sự phục vụ của bác sỹ ngoại đến từ Đức
    HLV Hữu Thắng đã có sự phục vụ của bác sỹ ngoại đến từ Đức

    Nhiều trường hợp chẩn đoán sai của bác sĩ khiến kế hoạch của đội lỡ hết. Điển hình như Tuấn Anh và Hoàng Thịnh. Hai cầu thủ này là trụ cột, có vai trò quan trọng trong chiến thuật của tôi. Tuy nhiên, vì chẩn đoán, điều trị sai của đội ngũ y tế mà người thì lỡ giải, người không thể góp mặt trong những trận quan trọng, ảnh hưởng tới thành tích của đội”.
    Không chỉ HLV Hữu Thắng, mới đây HLV Hoàng Anh Tuấn, người dẫn dắt U19 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U20 World Cup 2017, cũng lên tiếng phàn nàn về các bác sĩ. HLV Hoàng Anh Tuấn có cùng quan điểm là thất bại tại AFF Cup 2016 của tuyển Việt Nam có phần do chuyên môn yếu kém của các bác sĩ trong đội. Họ không chẩn đoán chính xác được tình trạng chấn thương của nhân sự chủ chốt nơi tuyến giữa, khiến HLV Hữu Thắng đến phút cuối phải dùng phương án thay thế.
    Trước những đề xuất này, VFF thời gian qua bằng các mối quan hệ của mình, đã tìm kiếm một bác sĩ nước ngoài chất lượng để hỗ trợ cho các đội tuyển Việt Nam. Ngay những ngày đầu năm Đinh Dậu, VFF cho biết đã mời được một bác sĩ giỏi của Đức sang làm việc ngay sau Tết nguyên đán. Đây chính là mong muốn của HLV trưởng tuyển Việt Nam, U23 Nguyễn Hữu Thắng và HLV Hoàng Anh Tuấn của U20 Việt Nam.
    Bên cạnh đó, chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel cũng đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm với VFF. Với việc chuẩn bị đón bác sĩ ngoại, VFF đã hoàn tất bộ 3 chuyên gia người Đức cho các đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, VFF có Giám đốc kỹ thuật Jude Gede.
    Theo kế hoạch, hôm nay (2/2) đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại TP HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia ngày 7/2 tới. Trong đợt tập trung này, các chuyên gia ngoại được VFF ký hợp đồng đều vắng mặt vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, do đợt tập trung này ngắn ngày và chỉ có 1 trận giao hữu, nên việc vắng những chuyên gia trên không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và kế hoạch của đội tuyển.
    T.L

    Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

    Dân trí Sáng nay 1/2 (ngày 5 tháng Giêng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Hà Nội). Cách đây 228 năm (1789 - 2017), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược.


    Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
    Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao to lớn của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn và những người con dân đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm.
    Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao to lớn của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn và những người con dân đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm.
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng đại biểu tại Lễ kỷ niệm
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng đại biểu tại Lễ kỷ niệm
    Tới dự Lễ Hội chào mừng kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật; Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào…
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và Thành phố Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và Thành phố Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm
    Phát biểu tại Lễ hội, ông Nguyễn Song Hào – Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, ngày này cách đây đúng 228 năm, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, táo bạo tiến công vào kinh thành Thăng Long, đỉnh cao là trận chiến sáng ngày mồng 5 tết Kỷ Dậu, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, kinh thành Thăng Long được giải phóng, đất nước trở lại yên bình.
    Từ đó, ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm truyền thống thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân quận Đống Đa nói riêng.
    “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ, phát huy tinh thần yêu nước, yêu độc lập - tự do ngàn đời của dân tộc Việt Nam; của truyền thống đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường không cam chịu sống kiếp đời nô lệ; là chiến công vĩ đại, hiển hách mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta; là bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta”, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa nói.
    Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa thay mặt nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước long trọng cử hành Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao to lớn của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn và những người con dân đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giải phóng Kinh thành Thăng Long để có được Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hoà bình ngày hôm nay.

    Lễ rước kiệu vua Quang Trung được thực hiện
    Lễ rước kiệu vua Quang Trung được thực hiện
    Các nghệ sĩ tái hiện lại trận chiến của anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh cách đây 228 năm
    Các nghệ sĩ tái hiện lại trận chiến của anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh cách đây 228 năm

    Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến công vĩ đại, mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta
    Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến công vĩ đại, mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta
    Rất đông du khách đến dự Lễ Kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trong sáng nay.
    Rất đông du khách đến dự Lễ Kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trong sáng nay.
    Bài: Quang Phong
    Ảnh: Hữu Nghị
    Video: Mạnh Thắng

    Mourinho nổi giận đùng đùng, rời họp báo sớm

    Quá thất vọng sau trận hoà không bàn thắng trên sân nhà trước Hull City, HLV Jose Mourinho đã tỏ thái độ với các phóng viên ở buổi họp báo sau trận đấu, đồng thời rời khỏi Old Trafford chỉ 25 phút sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

    Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với những đội bóng xếp trên, cho dù họ được đón tiếp đội bóng đang ở nhóm cầm đèn đỏ. Những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc cùng sự xuất sắc của thủ thành Jakupovic đã khiến Man United phải ngậm ngùi nhận lấy một điểm. Thậm chí nếu như đội khách may mắn hơn, họ đã có thể ra về với 3 điểm vinh quang khi cú dứt điểm của Markovic trong những phút cuối trận không bị cột dọc từ chối bàn thắng.

    Mourinho noi gian dung dung, roi hop bao som hinh anh goc
    Jose Mourinho thất vọng sau trận hoà Hull City

    Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã trút giận lên các phóng viên: “Đừng hỏi tôi những câu hỏi tôi không thể trả lời. Các anh hãy viết về những gì đã xảy ra và làm đúng nhiệm vụ của mình đi.” Mourinho rõ ràng có lý do để không hài lòng, đặc biệt là khi các phóng viên cố gắng khai thác quan điểm của “người đặc biệt” về công tác điều hành của trọng tài ở trận đấu này.

    Có ít nhất hai lần tiền đạo Niasse của Hull City thực hiện những tình huống vào bóng nguy hiểm và các CĐV đã yêu cầu một chiếc thẻ đỏ, thế nhưng trọng tài Michael Jones đã quá nhẹ tay để rồi tân binh của Hull chỉ phải nhận một thẻ vàng. Ngoài ra các cầu thủ M.U cũng nhiều lần đòi được hưởng penalty trong trận đấu nhưng không thành công.

    Khi HLV Mourinho được hỏi lý do ông không phàn nàn với các trọng tài về những tình huống như thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Có những điều luật khác nhau cho tôi và cho các HLV còn lại của giải đấu. Nếu như tôi nói điều gì đó, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi lên khán đài.”

    Trận hoà này khiến M.U bị top 5 bỏ xa tới 4 điểm, khi Man City có chiến thắng 4-0 dễ dàng trước West Ham. Điều quan trọng hơn là tham vọng trở lại Champions League của M.U lại càng bị ảnh hưởng bởi những kết quả hoà thiếu thuyết phục như vậy.



    Mourinho noi gian dung dung, roi hop bao som hinh anh goc 2
    Thông số trận đấu Man Utd 0-0 Hull City

    Xuân Bình – (Thể Thao Việt Nam)

    Giao tranh dữ dội tại Donbass, Nhóm Tiếp xúc về Ukraine họp khẩn

    Vietnamplus |
    Giao tranh dữ dội tại Donbass, Nhóm Tiếp xúc về Ukraine họp khẩn
    (Nguồn: AP)

    Vào lúc 19 giờ ngày 1/2 (giờ Hà Nội), nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine tiến hành họp tại thủ đô Minsk của Belarus về tình hình giao tranh leo thang gay gắt trong vài ngày vừa qua.

    Ngày 1/2, Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine họp tại thủ đô Minsk của Belarus về tình hình giao tranh leo thang gay gắt trong vài ngày vừa qua.
    Người phát ngôn của đại diện cho Kiev tại Nhóm tiếp xúc cựu Tổng thống Leonhid Kuchma, bà Darya Olipher, cho biết, cuộc họp trực tuyến theo dự định của Nhóm vào ngày 31/1 đã không được thực hiện do vắng mặt đại diện của một số vùng thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở Ukraine cũng như đại diện Nga. Do đó cuộc họp được lùi đến 15 giờ (19 giờ Hà Nội) ngày 1/2.
    Bà Olipher cũng cho biết, phía Ukraine đã thảo luận về tình hình xấu đi tại vùng Avdeevka (ở Donbass, miền Đông Ukraine) với người đứng đầu phái bộ giám sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, điều phối viên tiểu nhóm an ninh, đại diện đặc biệt của người đứng đầu OSCE ở Nhóm tiếp xúc Martin Saydik và đại diện quân đội của Ukraine và Nga trong Trung tâm điều phối và Kiểm soát chung OSCE.
    Trong diễn biến liên quan, ngày 31/1, theo thông tin tình báo từ cả hai phía, chỉ trong hai ngày leo thang giao tranh 30 và 31/1, Quân đội Ukraine đã mất tới 78 binh sỹ, 76 người khác bị thương.
    Phía Cộng hòa tự xưng Donetsk cũng chịu tổn thất nặng về người, thậm chí cả dân thường, nhiều nhà cửa bị phá hủy.
    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và dự kiến sẽ họp kín về tình hình khẩn cấp này vào ngày 2/2./.
    theo Vietnamplus

    Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á


    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cam kết tăng cường an ninh với các đồng minh quan trọng là Hàn Quốc và Nhật Bản trong chuyến công du đầu tiên đến châu Á tuần này.
    Ông James Mattis lên đường đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày 1/2, sau đó sang Tokyo, Nhật Bản vào ngày 3/2. Ông là thành viên nội các đầu tiên của chính phủ Tổng thống Donald Trump công du nước ngoài.
    Theo Reuters, chuyến thăm của ông Mattis diễn ra trong thời điểm quan ngại về khả năng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới của Bắc Triều Tiên tăng cao. Đây là một trong những thách thức ngoại giao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump.
    Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo trước chuyến công du, ông Mattis tái khẳng định Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc và “có thêm những răn đe cần thiết (với những kẻ thù chống lại Hàn Quốc) bằng tất cả khả năng của Mỹ”.
    Nhiều nhà phân tích kỳ vọng Mỹ sẽ đẩy nhanh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THADD tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhiều khả năng chỉ nhằm mục đích “phá băng” nghi ngờ giữa hai nước.
    Tan bo truong quoc phong My bat dau chuyen cong du chau A hinh anh 1
    Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (phải) sau lễ nhậm chức của ông này tại Lầu Năm Góc, Washington ngày 27/1. Ảnh: Reuters. 
    Tại Tokyo, ông Mattis sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, người đã nhiều lần cho biết Nhật sẽ chia sẻ công bằng các chi phí quân sự với Mỹ và nhấn mạnh quan hệ liên minh mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Hiện chi phí dành cho quốc phòng của Nhật Bản chiếm khoảng 1% GDP, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.
    Trước chuyến công du của ông Mattis, khu vực cũng đang có nhiều lo ngại về những động thái quân sự của Trung Quốc ở biển Đông. Tuần trước, chính quyền của ông Trump đã tuyên bố sẽ bảo vệ “các vùng lãnh thổ quốc tế” ở khu vực này.
    Các quan chức Mỹ cho hay việc tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ chọn châu Á làm điểm đến đầu tiên, thay vì đến Iraq hay Afghanistan, mang ý nghĩa tái khẳng định mối quan hệ với Nhật và Hàn Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á nói chung.
    Điều này đặc biệt quan trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khiến Hàn Quốc và Nhật Bản bối rối khi đề nghị hai nước này chia sẻ thêm chi phí duy trì liên minh với Mỹ.
    Cách đây không lâu ông cũng đặt bút ký vào sắc lệnh chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây cú sốc lớn đối với các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực, trong đó có Nhật Bản.
    “Đó là một thông điệp mang tính trấn an”, một quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết.
    Tân tổng thống Mỹ đã đối thoại với các lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời gian gần đây. Theo dự kiến, ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 10/2 tới.


    Mai Anh

    Ông Ban Ki-moon từ bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống Hàn Quốc

    Ông Ban Ki-moon phát biểu tại một cuộc họp báo ở quốc hội Hàn Quốc ngày 1.2 /// Reuters

    Ông Ban Ki-moon phát biểu tại một cuộc họp báo ở quốc hội Hàn Quốc ngày 1.2Reuters

    Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 1.2 đã từ bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống Hàn Quốc trong một tuyên bố đầy bất ngờ.
    “Tôi đã quyết định từ bỏ giấc mơ của mình là thay đổi chính trị và đạt được sự đoàn kết quốc gia”, ông Ban tuyên bố tại một cuộc họp báo ở quốc hội Hàn Quốc, theo tờ The Korea Times. “Tôi rất thất vọng về một số chính trị gia tỏ thái độ hẹp hòi và lỗi thời nên tôi kết luận rằng gia nhập với họ chẳng có ý nghĩa gì”, ông Ban nhấn mạnh.
    Đây bị xem là một cú sốc đối với những người ủng hộ cũng như các trợ lý của cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vì trước đó ông đã nỗ lực liên lạc với cử tri và chủ động gặp nhiều chính trị gia.
    Theo The Korea Times, ông Ban đã gặp khó khăn khi mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách lập liên minh với các lực lượng chính trị khác. Trước đó, ông tỏ dấu hiệu có thể gia nhập một đảng chính trị nhưng không được chào đón. Ngay cả đảng Barun, do những nghị sĩ ly khai khỏi đảng Saenuri cầm quyền thành lập, từng muốn ông Ban gia nhập, nhưng gần đây đã trở nên thờ ơ khi tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống.
    Tỷ lệ ủng hộ ông Ban từng đứng nhất nhì trong một số cuộc thăm dò ý kiến với hơn 30%, trước khi ông trở về nước vào ngày 12.1 sau 10 năm làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm nhanh trong 3 tuần qua và khoảng cách giữa ông với ứng viên tổng thống tiềm năng hàng đầu là cựu chủ tịch đảng Minjoo đối lập Moon Jae-in ngày càng mở rộng. Một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Ban là 13,1% trong khi con số dành cho ông Moon là 32,8%.
    Giới quan sát cho rằng tỷ lệ ủng hộ ông Ban giảm là do một phần ông đã mắc phải hàng loạt sai lầm trong chuyến công du khắp đất nước nhằm gây ấn tượng với các cử tri, theo The Korea Times. Ông Ban còn bị đánh giá không có nhiều ý tưởng cho việc phát triển đất nước và có lập trường không rõ ràng về những vấn đề chính trị mang tính nhạy cảm.
    Ngoài ra, những cáo buộc về hối lộ xung quanh cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và người thân cũng khiến ông gặp bất lợi. Một tài liệu được công bố hồi tuần rồi cho thấy chính phủ Mỹ đã đề nghị Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt giữ em trai của ông Ban Ki-moon là ông Ban Ki-sang với cáo buộc hối lộ, khiến dư luận Hàn Quốc nổi giận và nhiều người không muốn tiếp tục ủng hộ ông Ban, theo The Korea Times. Ông Ban Ki-sang và con trai của ông là Ban Joo-hyun bị khởi tố tại Mỹ về cáo buộc âm mưu đưa hối lộ liên quan đến thương vụ bán tòa nhà Keangnam Landmark 72 ở Hà Nội hồi năm 2015.
    Bên cạnh đó, một tạp chí Hàn Quốc từng loan tin ông Ban Ki-moon nhận hối lộ 230.000 USD từ một doanh nhân địa phương khi ông còn giữ chức ngoại trưởng trong thập niên 2000. Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon bác bỏ cáo buộc và dọa sẽ kiện tạp chí này.
    Sau khi ông Ban Ki-moon đưa ra tuyên bố trên, các đảng phái chính trị đã có phản ứng khác nhau. Trong đó, đảng Nhân dân tuyên bố: “Đó là điều bất ngờ nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy”. Đảng Saenuri cầm quyền thì cho rằng việc rút lui của ông Ban “gây sốc” và cũng là “sự xấu hổ vì chúng ta mất một nhân vật lớn do những cuộc tấn công chính trị”. Còn cựu chủ tịch đảng Minjoo đối lập Moon Jae-in bày tỏ với giới phóng viên: “Lấy làm tiếc vì tôi từng mong sẽ có cuộc cạnh tranh lành mạnh với ông ấy. Tôi tin rằng sẽ có nhiều cách để ông ấy làm việc vì đất nước hơn là chính trị, chẳng hạn như trong lĩnh vực ngoại giao”.
    Văn Khoa

    Tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sẽ neo đậu gần Biển Đông

    Truyền thông Trung Quốc nói rằng tàu sân bay thứ hai của nước này có khả năng neo đậu gần Biển Đông để xử lý "các tình huống phức tạp".

    tau-san-bay-moi-cua-trung-quoc-co-the-se-neo-dau-gan-bien-dong
    Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đang được đóng tại Đại Liên, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Kyodo
    Một bài báo được đăng trên tài khoản mạng xã hội liên kết với phiên bản quốc tế của People’s Daily nói rằng "dựa trên hiện thông tin hiện có" thì Sơn Đông, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, sẽ neo đậu tại một tỉnh miền nam Trung Quốc.
    Nó sẽ được sử dụng để "giải quyết các tình huống phức tạp" ở Biển Đông, bài báo có đoạn viết. Bắc Kinh chưa công bố nơi neo đậu chính thức của tàu sân bay thứ hai, theo SCMP.
    Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, bắt đầu khởi công từ năm 2014. Ngày 31/1, một kênh truyền hình ở Sơn Đông đưa tin rằng tàu sân bay đã "thành hình" sau hai năm 9 tháng thi công nhưng không cho biết thêm chi tiết.
    Truyền thông Trung Quốc đã đưa tin rằng Sơn Đông dự kiến được hoàn thành trong nửa đầu năm nay và sẽ chính thức gia nhập hải quân Trung Quốc vào năm 2019.
    Bắc Kinh có tàu sân bay hoạt động duy nhất là Liêu Ninh, được sửa chữa và hiện đại hóa dựa trên thân vỏ tàu Varyag mua từ Ukraine vào năm 1998.
    Phương Vũ

    Xe chở khách đi lễ chùa gặp nạn, 29 người thương vong: Thông tin mới nhất

    Đã có thông tin mới nhất về các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đối với xe chở khách đi lễ chùa đầu năm khiến 29 người thương vong tại Quảng Ninh.

    Sáng 1/2 ( mùng 5 Tết Đinh Dậu ), TS.BS Trần Viết Tiệp (Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển) cho biết, 26 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện thì có 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 25 nạn nhân còn lại sức khỏe cơ bản đã ổn định, không còn đe dọa tính mạng.
    Xe cho khach di le chua gap nan, 29 nguoi thuong vong: Thong tin moi nhat
    Những nạn nhân nặng đang được cấp cứu, điều trị tích cực - Nguồn: Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển
    Trong ngày hôm nay, các nạn nhân bị chấn thương nhẹ, sức khoẻ hồi phục sẽ kiểm tra lại, nếu ổn định sẽ xem xét cho các nạn nhân xuất viện về gia đình chăm sóc để còn kịp đi học.
    Ngay sau khi nhận được tin sự việc xảy ra, nhiều thân nhân của các nạn nhân đã thuê xe từ Thái Bình ra Quảng Ninh để chăm sóc người thân.
    Một người thân của nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết: “Cháu đang học cấp 3 của một trường PTTH, các bạn rủ nhau đi chơi Tết tại chùa Ba Vàng, có thuê xe để đi và không ngờ lại xảy ra điều không may mắn vậy, gia đình chúng tôi rất lo lắng, nhưng hiện giờ sức khoẻ cháu ổn định nên cũng yên tâm phần nào”.
    Xe cho khach di le chua gap nan, 29 nguoi thuong vong: Thong tin moi nhat
    Danh sách các nạn nhân trong vụ TNGT sáng mồng 3 Tết Đinh Dậu - Nguồn: Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển
    Được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là học sinh cấp 3 đang theo học tại một trường PTTH của huyện Đông Hưng (Thái Bình). Nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2002.
    Trước đó, vào lúc 8h ngày 30/1, xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 17K-2869 chở 29 người xuất phát từ xã Đông La (Đông Hưng, Thái Bình) đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí.
    Sau khi đi tham quan, trên đường xuống, xe gặp tai nạn tại khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị mất lái.
    Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn tại TP Uông Bí khiến 2 người chết, 26 người bị thương, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng các lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng và TP Uông Bí đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.
    Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.
    Khải Phong - Minh Khang/Theo VTC

    Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đồng Nai, Nghệ An


    Thứ Năm, 02/02/2017, 02:44:22
     Font Size:     |        Print
    Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 1-2 (mồng 5 Tết), tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết tại chỗ và năm người bị thương nặng.
    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hỏa SQN1 số hiệu B41326 do lái tàu Trần Văn Nghĩa điều khiển đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm giao cắt với đường bộ không rào chắn tại km 1701 + 300, ấp Xóm Gò, phường Bửu Hòa thì tông vào ô-tô 16 chỗ BKS 60M-3378 do Lê Đức Văn (31 tuổi), ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa điều khiển đang băng qua đường sắt.
    Do va chạm mạnh, ô-tô 16 chỗ bị hất văng khoảng 20m và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ và ít nhất năm người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
    Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    ★ Lúc 1 giờ 30 phút ngày 1-2, tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, xe ô-tô 4 chỗ BKS 37A 26915 đang vượt đường ngang dân sinh để về Cầu Giát đã bị tàu khách Vinh - Hà Nội số hiệu NA16 đâm, kéo lê 20m rồi rơi xuống ruộng lúa. Vụ tai nạn khiến bốn người trong xe bị thương nặng; tàu hỏa phải dừng khẩn cấp, chậm 30 phút. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt cùng cán bộ ngành đường sắt xử lý vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
    ★ Lúc 13 giờ ngày 1-2, trên cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc hai xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, xe ô-tô tải BS 37C - 06202 do anh Phạm Văn Lai (41 tuổi) trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh điều khiển, đang lưu thông trên cầu Rộ thì đâm va với hai xe máy BKS 29U6 - 2956 và 37H6 - 4607. Cú tông mạnh làm ba người bay qua lan can cầu Rộ (cao khoảng 1m) rơi xuống bãi sông từ độ cao khoảng 30m. Trong ba người rơi xuống, bà Nguyễn Thị Xuân, khoảng 60 tuổi và con dâu Vi Thị Huệ tử vong; cháu Võ Hùng Huy, 3 tuổi bị thương nặng. Nạn nhân còn lại là anh Võ Văn Tĩnh (khoảng 30 tuổi) bố của cháu Huy cũng bị thương nặng sau khi văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa, rơi xuống sông. Bốn nạn nhân là người trong cùng gia đình.

    PV

    Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định


    Thứ Năm, 02/02/2017, 01:19:49
     Font Size:     |        Print
    * Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực
    Ngày 1-2, tại Đền Gia Định (huyện Củ Chi), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và cán bộ các thời kỳ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân dự buổi họp mặt.
    Sau khi các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng chí Đinh La Thăng đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với tình yêu nước nồng nàn, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào TP Hồ Chí Minh quyết tâm bám trụ “một tấc không đi, một ly không rời”, thể hiện lòng dũng cảm vô song quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đảng bộ và chính quyền TP Hồ Chí Minh luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo thiết thực mọi mặt đời sống của nhân dân,...
    Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nêu rõ, họp mặt truyền thống được tổ chức trên mảnh đất thiêng liêng này là để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc; là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ quên tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của các thế hệ cha, ông đã ngã xuống, để hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Đồng chí Phan Văn Khải đề nghị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy nhiệt tình cách mạng, chung sức chung lòng phấn đấu nhằm đưa thành phố không ngừng vươn lên để luôn luôn xứng đáng là thành phố mang tên Bác.
    ★ Các đảng bộ trong tỉnh Thanh Hóa có nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh lần đầu (ngày 20-2-1947). Tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Thành ủy Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã dâng hương, báo công với Bác; giao lưu, gặp mặt các nhân chứng được gặp Bác Hồ và tổ chức kỷ niệm 70 năm lần đầu Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Tại buổi lễ, Thành ủy Thanh Hóa vinh danh, khen thưởng 70 cá nhân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác dặn. Nguyện làm theo lời Bác, Thành ủy Thanh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; quy tụ sức mạnh toàn dân, tranh thủ thời cơ, phát huy thế mạnh, năng động, sáng tạo, phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2020; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.
    ★ Tại các địa phương thuộc TP Hải Phòng sôi nổi nhiều hoạt động, như sinh hoạt chuyên đề, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng; bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; trao Huy hiệu Đảng,... Các hoạt động kỷ niệm tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta 87 năm qua.
    ★ Năm 2016, Đảng bộ TP Cần Thơ kết nạp 2.609 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố lên 46.343 đồng chí. Năm 2017 và những năm tiếp theo, Thành ủy Cần Thơ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác cán bộ; quan tâm hơn nữa phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là quần chúng ưu tú là công nhân, người dân tộc thiểu số; thực hiện nghiêm Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên,…
    ★ Năm 2016, Đảng bộ tỉnh Bình Dương kết nạp 2.256 đảng viên; nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 41.523 đồng chí. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là, Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục chú trọng tăng cường xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phấn đấu năm 2017, toàn tỉnh kết nạp 1.850 đảng viên.
    ★ Năm 2017, Thành ủy Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; bám sát và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; mở rộng và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong sinh hoạt cấp ủy,...
    ★ Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Quan tâm việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", trong đó nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra, tiến tới hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Đảng với cơ quan Thanh tra.
    PV

    ​Cứu một thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy

    01/02/2017 19:36 GMT+7
      TTO - Bác sĩ Nguyễn Văn Đồng - giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho hay trong dịp tết vừa qua Bệnh viện đã mổ cấp cứu, cứu một thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy.
      ​Cứu một thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy
      Thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy
      Theo bác sĩ Đồng, bệnh nhân quê ở Lạng Giang, Bắc Giang, được đưa đến bệnh viện hôm 26-1 (29 tết), phần gáy bị dao nhọn đâm xuyên dài khoảng 10 cm và gây mất nhiều máu.
      Trước đó, thấy chú và anh có xô xát với nhân viên quán karaoke, nam thanh niên này chạy đến giải cứu và bị đâm. Sau khi bị dao đâm, nạn nhân còn chạy thêm khoảng 100 m rồi gục xuống.
      Bác sĩ Đồng cho biết rất may mắn dao chỉ xuyên qua phần mềm trên gáy nên sau ca mổ kéo dài 3g đồng hồ, các bác sĩ đã lấy được con dao ra và bệnh nhân hiện đã hồi phục.
      * Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết trong trên 500 bệnh nhân tai nạn giao thông vào viện trong 6 ngày vừa qua, có gần 150 người không đội mũ bảo hiểm, nhiều trường hợp trong đó bị chấn thương nặng.
      * Tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đêm 31-1 (mồng 4 tết) có thêm một bệnh nhân tử vong do ngộ độc methanol trong rượu. Bệnh nhân 57 tuổi ở Mỹ Hào, Hưng Yên, vào viện từ trưa 31-1 và đã được điều trị tích cực trong 12g nhưng không qua khỏi. Đây là ca tử vong do ngộ độc methanol trong rượu thứ 5 trong khoảng 10 ngày qua riêng tại Trung tâm chống độc.
      Theo bác sỹ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số ca ngộ độc methanol có xu hướng tăng trong thời gian gần đây và còn có thể tăng trong mùa lễ hội sắp tới.
      Tết 2017: Gần 4500 người nhập viện vì đánh nhau
      Báo cáo công tác y tế trong dịp tết nguyên đán của Bộ Y tế ngày 1-2 cho biết trong sáu ngày tết vừa qua (tính đến chiều tối mồng 5 tết), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận gần 4500 người vào viện do đánh nhau (giảm gần 13% so với tết 2016), trong đó có 34 người đã tử vong.
      Có trên 800 người/gần 4500 người đánh nhau vào viện có liên quan đến rượu bia.
      Cũng theo Bộ Y tế, trong 6 ngày tết đã có khoảng 2500 người ngộ độc thức ăn vào viện, trong đó có 1100 người ngộ độc rượu hoặc say rượu bia mức nặng.
      Số tai nạn do pháo nổ đã tăng vọt so với tết 2016 với 280 người bị tai nạn vào viện, tăng trên 180 người so với tết 2016.
      Riêng tại TP.HCM, theo số liệu thống kê tình hình cấp cứu từ các bệnh viện báo cáo về được Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tổng hợp, từ ngày 26-1 đến ngày 1-2 (tức 29 đến mùng 4 Tết Đinh Dậu) tại TP.HCM ghi nhận có 20.069 trường hợp đến khám cấp cứu và bị tai nạn các loại (giao thông, sinh hoạt, đánh nhau…). Trong khi cùng thời gian này của tết Bính Thân năm trước, tại TP ghi nhận có 16.447 trường hợp.
      LAN ANH - L.TH.H.
      LAN ANH

      Giá cả sau Tết dễ chịu

      01/02/2017 21:24

      Giá hàng hóa không tăng mạnh được lý giải là nhờ lượng cung ứng lớn cộng với sự chi phối của chương trình bình ổn thị trường và sự phát triển nhanh của kênh bán lẻ hiện đại

      Nếu trước đây, mùng 1 Tết là ngày duy nhất trong năm các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đồng loạt đóng cửa thì năm nay, một số nơi vẫn hoạt động.
      Mở cửa sớm, giảm giá
      Mùng 1 Tết, một số siêu thị thuộc Aeon Mall, Lotte Mart vẫn mở cửa hoạt động. Tận dụng thời điểm ít người buôn bán, tiểu thương bán rau củ, thịt gà, thủy sản tươi sống ở một số chợ dọn hàng bán như ngày thường. Hai ngày mùng 4 và mùng 5, trong khi nhiều trung tâm thương mại, siêu thị đã mở cửa trở lại, phần lớn tiểu thương tại các chợ vẫn còn nghỉ Tết. Tại một số siêu thị, trung tâm thương mại có tích hợp khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim và khu vực ẩm thực như Emart, Aeon, Lotte Mart, SG Vivo City…, lượng khách đến khá đông. Các siêu thị tổng hợp, cửa hàng thuộc hệ thống Big C, Co.opmart, Co.op Food, Satra Foods… đã bán hàng trở lại song nhiều kệ hàng còn trống do nhà cung cấp trong nước còn nghỉ Tết.
      Mặt hàng thực phẩm tươi sống tiêu thụ tốt trong những ngày đầu năm
      Mặt hàng thực phẩm tươi sống tiêu thụ tốt trong những ngày đầu năm
      Không bỏ lỡ dịp kinh doanh đầu năm, các hệ thống bán lẻ hiện đại triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà cho khách hàng. Có nơi giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em, giảm 10%-20% cho một số mặt hàng thực phẩm tươi sống.
      Chưa có thống kê chính thức về doanh số dịp Tết nhưng theo các hệ thống bán lẻ, sức mua năm nay tăng tốt hơn năm 2016, đạt hoặc vượt kế hoạch của các đơn vị.
      Mức giá tăng thấp hơn mọi năm
      Trước Tết hơn 1 tháng, giá rau củ tăng đột biến do các vùng trồng rau ở Lâm Đồng, miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Do lo ngại giá mặt hàng này sẽ tăng cao dịp Tết nên những đơn vị kinh doanh ở TP HCM đã chuẩn bị các phương án tăng nguồn cung ứng. Nhờ vậy, trong cao điểm trước và sau Tết, giá rau củ, trái cây ở các siêu thị luôn ổn định.
      Theo các chợ đầu mối ở TP HCM, sau Tết, lượng hàng về chợ tăng trở lại nhưng vẫn thấp so với ngày thường. Tổng lượng hàng về 3 chợ đầu mối trong đêm mùng 2, sáng mùng 3 Tết đạt 2.108 tấn, tăng 8,6% so với đêm trước nhưng chỉ bằng 10%-12% so với cao điểm trước Tết (14.000-15.000 tấn); hoạt động mua bán chưa đông đúc vì nhiều nhà vườn còn nghỉ Tết, chưa thu hoạch.
      So với Tết năm trước, các bà nội trợ cho biết năm nay, giá hàng hóa tại các chợ có tăng nhưng ở mức chấp nhận được ngoại trừ giá các loại hoa và trái cây chưng Tết như lily, cúc, vạn thọ, cẩm chướng, xoài cát Hòa Lộc, bưởi… tăng khá cao. Ngày 29 và 30 tháng chạp, hoa lily loại 1 lên đến 350.000-400.000 đồng/bó, huệ trắng 120.000-170.000 đồng/chục, cúc chén 70.000 đồng/bó, cúc thường 22.000-25.000 đồng/bó, xoài cát Hòa Lộc 180.000-200.000 đồng/kg, bưởi da xanh 70.000-90.000 đồng/kg… Còn lại, giá hầu hết các loại rau củ, trái cây đều tăng thấp hơn mọi năm. Riêng thịt heo, giá được giữ ở mức thấp.
      Nguyên nhân giá cả không tăng mạnh được lý giải là nhờ lượng hàng hóa cung ứng lớn cộng với sự chi phối của chương trình bình ổn thị trường và sự phát triển nhanh của kênh bán lẻ hiện đại. Chợ lẻ không còn nhiều lợi thế cạnh tranh nên phải thay đổi cách bán hàng, giữ giá để giữ khách.
      Hà Nội: Giá hải sản ở mức cao
      Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội ngày 1-2, giá rau, hoa, trái cây gần như không tăng nhiều so với trước Tết.
      Cụ thể, chợ “cóc” (nhỏ, tự phát) trong phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy), hoa hồng có giá từ 3.000-4.000 đồng/bông, giảm mạnh so với mức 25.000 đồng/bông trước Tết. Giá thịt bò tại đây tăng nhẹ, lên mức 300.000 đồng/kg; giá nhiều loại rau như cần, cải cúc, cải ngọt… vẫn ổn định như ngày thường.
      Chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân) vẫn khá thưa thớt do nhiều tiểu thương còn nghỉ Tết. Một số quầy thịt heo đã mở bán và giữ giá như ngày thường song vẫn rất ít người mua. Các loại rau có phần đắt hàng, nhất là hành, mùi tàu, húng thơm, ớt, tỏi… và các loại rau ăn lẩu do giá khá rẻ.
      Giá hải sản vẫn khá cao. Giá tôm sú tại chợ 8-3 (quận Hai Bà Trưng) 550.000 đồng/kg, tôm đất loại nhỏ 350.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Các loại cá được mua khá nhiều nên giá tăng đáng kể.
      Nhiều cửa hàng ăn, quán cà phê đã mở cửa trở lại như ngày thường và giá không tăng nhiều.
      T.Dương
      Bài và ảnh: Phương An

      Warren Buffett có cuộc sống xa hoa nhờ 2 điều may mắn

      Dân trí Trong những người thành đạt nhất, tất nhiên phải kể đến Warren Buffett, một nhà đầu tư huyền thoại với tổng tài sản lên đến 73,8 tỷ USD và cũng là người giàu có thứ 2 thế giới, theo Bloomberg Billionaire Index.
       >> Dự án điện gió khủng của Warren Buffett sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Trump?
       >> Tỷ phú Warren Buffett "mất trắng" 2,3 tỷ USD trong tuần

      Tỷ phú Warren Buffett (Nguồn: Quartz)
      Theo Buffett, lúc đầu, ông đã kiếm tiền trong thị trường chứng khoán bằng cách mua những cổ phiếu bị định giá thấp. Bộ nhớ phi thường của ông về các con số và một tài năng khác thường trong việc đặt chúng vào bối cảnh kinh doanh của công ty đã cho phép ông có mục tiêu để giao dịch cổ phiếu.
      Ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 30 thông qua sự hợp tác đầu tư của mình tại Omaha, Nebraska. Buffett nhấn mạnh cách tiếp cận logic và không bị chi phối bởi cảm xúc để việc đầu tư đem lại thành quả.
      Nhưng điều đầu tiên dẫn ông đến sự nghiệp sau này lại là việc mua một công ty chứ không phải mua cổ phiếu, mà điều này lại được thúc đẩy bởi sự tức giận nhất thời của ông.
      Ông đã mua một cổ phần lớn trong một công ty dệt may bị đánh giá thấp có tên Berkshire Hathaway. Các giám đốc điều hành của công ty này đã hỏi Buffett giá mà ông sẵn sàng để bán cổ phần của mình trở lại cho công ty. Buffett đã ra giá và ông nghĩ rằng cái giá này là hợp lý và công ty sẽ chấp thuận.
      Nhưng ông đã sai. Vài tuần sau, công ty đã gửi một lời đề nghị bằng văn bản cho tất cả các cổ đông (bao gồm cả Buffett) có ý muốn mua lại cổ phần của họ với giá ít hơn 1/8 so với giá Buffett đã đặt ra. Cảm thấy bị khinh thường, Buffett đã trả thù bằng cách mua hoàn toàn công ty và sa thải các CEO. "Họ định nẫng 1/8 số tiền đó", Buffett nói với CNBC vào năm 2010.
      Công ty Berkshire sau đó đã trở thành phương tiện để Buffett mua lại toàn bộ các công ty khác trong năm thập kỷ tiếp theo, bao gồm Geico, Clayton Homes và MidAmerican Energy, cũng như cổ phần lớn trong công ty như IBM và Coca-Cola.
      Tuy nhiên, Warren Buffett nói đó không phải gốc rễ dẫn đến sự thành công của ông. Điều may mắn đầu tiên của ông là đã được sinh ra vào năm 1930 tại Mỹ và là một người da trắng. Điều đó đã cho ông những lợi thế và cơ hội mà không phải phụ nữ cũng như đàn ông da đen nào cũng được hưởng.
      Điều may mắn thứ hai của ông là được gặp người vợ quá cố của mình, Susan, người mà ông đã kết hôn vào năm 1952. Bà ấy đã làm quen với một người chỉ biết đến chính trị, nghệ thuật và những con số và đã thuyết phục ông cho đi khối tài sản kếch xù của ông.
      Susie Buffett, người đã qua đời vì một cơn đột quỵ vào năm 2004, luôn muốn Buffett làm từ thiện bằng số tiền của ông. Nhưng ông luôn từ chối và tin rằng ông muốn có nhiều tiền hơn nữa để làm từ thiện khi nó tăng lên sau nhiều năm.
      Và sau cái chết của vợ mình, lần đầu tiên ông đã để lại tài sản của mình cho Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation và bốn tổ chức từ thiện khác trong tháng 7/2006.
      Hồng Vân

      Chuyên gia lý giải chuyện lãi suất khó giảm!

      Chuyên gia lý giải chuyện lãi suất khó giảm!

      Mặc dù Chính phủ cùng Ngân hàng Nhà Nước liên tục thể hiện quyết tâm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, mà một trong những động thái mới đây nhất là kêu gọi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia, việc lãi suất giảm vẫn là một điều khá xa vời.

      Trong năm 2016, mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ so với năm 2015 khoảng vài chục điểm cơ bản tùy từng kỳ hạn từ ngắn đến trung và dài hạn, trong đó có hai đợt điều chỉnh tương đối rõ vào quý I và cuối quý IV.
      Mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ nhưng lãi suất cho vay trong năm 2016 khá ổn định và ít biến động. Theo đó, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn và 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn.
      Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%- 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 4%-5%/năm.
      Mặc dù Chính phủ cùng Ngân hàng Nhà Nước liên tục thể hiện quyết tâm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, mà một trong những động thái mới đây nhất là kêu gọi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia, việc lãi suất giảm vẫn là một điều khá xa vời.
      Trao đổi với phóng viên BizLIVE, TS.Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho rằng, lãi suất năm 2017 khó giảm vì các yếu tố đến từ cả bên ngoài và nội tại.
      Về tình hình thế giới, chuyên gia này cho rằng, chính quyền mới của ông Donald Trump có thể sẽ đưa ra một số bất ổn, đặc biệt, chính quyền này chủ trương chính sách mậu dịch mang tính bảo hộ và cực đoan.
      “Nếu ông Trump thực hiện chính sách này thì xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Mà một khi xuất khẩu bị ảnh hưởng thì môt trong các chính sách mà chúng ta đã từng thực hiện là đẩy tỷ giá lên để tạo sự cạnh tranh trong xuất khẩu.
      Việc tăng tỷ giá có thể dẫn đến một sự dịch chuyển từ tiền đồng sang USD với mục đích đầu cơ. Để hạn chế chuyện đó, trong quá khứ chúng ta đã phải đẩy lãi suất tiền đồng lên và áp lãi suất 0% cho USD”, ông Hiếu nói.
      Theo đó, chuyên gia cho rằng, năm nay, nếu thực sự nền kinh tế thế giới bị cuốn vào chính sách bảo hộ cực đoan của chính quyền Mỹ và các thj trường xuất khẩu của Việt Nam bị hạn chế thì có lẽ một trong những biện pháp chúng ta có thể sử dụng là điều chỉnh tỷ giá để tạo tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu nhưng đồng thời cũng phải xem xét áp dụng một lãi suất nào đó cho tiền gửi để giữ sự chênh lệch giữa lãi suất tiền đồng và lãi suất USD. Sự chênh lệch này phải đủ lớn để hạn chế sự dịch chuyển từ tiền đồng sang USD.
      Trong khi đó, năm nay, FED có thể tăng lãi suất. Nếu điều này xảy ra, có thể chúng ta sẽ phải xem xét việc tăng lãi suất tiền gửi USD. “Và để giữ mức chênh lệch lãi suất tiền gửi giữa tiền đồng và USD như đề cập ở trên, chúng ta cũng sẽ phải tăng lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng. Và nếu tăng lãi suất tiền gửi thì lãi suất cho vay cũng phải tăng theo”, chuyên gia cảnh báo.
      Về yếu tố nội tại, TS.Hiếu cho rằng, việc giảm lãi suất cũng gặp một số điều không thuận lợi.
      “Chúng ta có hai mục tiêu vĩ mô đặt ra là kiềm chế lạm phát không quá 4% và tăng trưởng GDP 6,7%. Tôi nghĩ để đạt cả hai mục tiêu này sẽ là một điều rất khó khăn”.
      “Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, có nghĩa chúng ta phải đẩy một lượng lớn tín dụng lớn vào thị trường. Như năm 2016, chúng ta đạt tăng trưởng tín dụng 18% mà mới chỉ đạt tăng trưởng GDP 6,3%, còn nếu muốn đạt 6,7% trong năm nay, chúng ta phải đẩy một lượng tín dụng lớn, ít nhất bằng năm ngoái. Mà muồn đẩy tín dụng thì các ngân hàng phải huy động vốn, theo đó, lãi suất huy động sẽ phải được đẩy lên, trừ trường hợp NHNN tạo một thanh khoản rất lớn".
      "Với mức tăng trưởng tín dụng cao và ngân hàng cần huy động vốn lớn để tài trợ cho hoạt động tín dụng, tôi thấy khả năng lãi suất cho vay tăng cao hơn là giảm”, chuyên gia nói.
      Theo Trần Thúy
      Bizlive

      Vĩnh biệt nhạc sĩ Hoàng Dương


      Thứ Năm, 02/02/2017, 02:24:04
       Font Size:     |        Print
      Đêm mồng 3 Tết Đinh Dậu, PGS, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Hoàng Dương - tác giả của ca khúc Hướng về Hà Nội nổi tiếng, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 85. Thêm một nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt Nam đi về cõi xa xăm.
      Nhạc sĩ Hoàng Dương tên khai sinh là Ngô Hoàng Dương. Ông sinh ngày 12-10-1933 tại Hà Nội, là con trai Trúc Khê - Ngô Văn Triện, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đầu thế kỷ 20 (hiện có tên đường ở Hà Nội). Có lẽ cái gien di truyền và cả cuộc đời hoạt động chìm nổi của người cha đã đưa Hoàng Dương đến với âm nhạc và cách mạng rất sớm.
      Năm 1945, ông đã tiếp xúc với thời đại mới qua người anh họ là nhạc sĩ Phạm Văn Chừng. Ông bắt đầu học thổi sáo trúc, chơi đàn măng-đô-lin và ghi-ta cùng với học hát. Năm 1948, ông tham gia Đội tuyên truyền văn nghệ Thành Đội Hà Nội ở tuổi 15. Năng khiếu âm nhạc đã dắt dẫn ông vào Khu Bốn năm 1950 để học lớp huấn luyện âm nhạc do nhạc sĩ Tạ Phước phụ trách. Hoàng Dương viết không nhiều ca khúc (chủ yếu là tác phẩm khí nhạc), nhưng lại có những tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh ca khúc Hướng về Hà Nội trữ tình, hành khúc Quân về Hà Nội của ông được thanh niên, học sinh hát vang trong ngày tiếp quản Thủ đô.
      Cùng với việc sáng tác ca khúc như: Hướng về Hà Nội, Gửi mẹ miền Nam, Gửi Huế mến yêu..., Hoàng Dương cùng một số người bạn tìm đến thầy Nguyễn Đình Phúc ở phố Dã Tượng học đàn vi-ô-lông-xen. Năm 1956, khi Trường Âm nhạc Việt Nam thành lập, Hoàng Dương rời Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương về giảng dạy bộ môn vi-ô-lông-xen tại trường. Ông là một trong những người sáng lập bộ môn này và giảng dạy cho đến khi về hưu. Vừa tiếp nhận kiến thức từ thầy Nguyễn Đình Phúc, ông còn tiếp nhận thêm từ thầy Phạm Huy Quỹ học vi-ô-lông-xen ở Trường “Pháp quốc Viễn đông nhạc viện” từ năm 1927. Bởi thế Hoàng Dương bên cạnh năng khiếu tiếp nhận còn có năng khiếu giảng dạy, đã trở thành một người thầy mẫu mực đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ chơi “cây đàn nói tiếng người” này. Không ai xa lạ, cậu con trai trưởng Ngô Hoàng Quân của ông là một trong những nghệ sĩ vi-ô-lông-xen xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Nghệ sĩ Trần Thị Mơ - con dâu ông, cũng là một nữ nghệ sĩ hàng đầu về vi-ô-lông-xen. Nghệ sĩ trẻ Ngọc Xuân - người Quảng Bình - học trò ông cũng đã đem tới cho cây đàn này nhiều cách diễn trẻ trung, mới lạ. Chị từng chơi bài Hướng về Hà Nội trong vi-đê-ô âm nhạc nổi tiếng của mình.
      Con người sáng tạo âm nhạc luôn thôi thúc khiến Hoàng Dương bung phá mình trong khá nhiều thể loại. Từ những tiểu phẩm nhỏ cho vi-ô-lông-xen như Mơ về trái núi Thiên Thai, Biến tấu trên chủ đề dân ca Thái... đến những tác phẩm thính phòng cho nhiều nhạc khí như Bài ca chung thủy, Hát ru, Sonatine, Bài ca Hạ Long cho vi-ô-lông, flate và pi-a-nô. Ông còn viết cho các nhạc khí khác độc tấu như các bản nhạc: Tây Nguyên tươi đẹp cho ác-coóc-đê-ông, Bài ca không lời cho pi-a-nô và flate. Sáng tác của Hoàng Dương luôn có cấu trúc vững chãi, một lối tư duy nặng sức triết lý. Có những tác phẩm lớn của ông được xây dựng trên nền móng chắc chắn của tiểu phẩm như: Capriccio cho vi-ô-lông-xen, flate và pi-a-nô sau trở thành bản Concerto số 1 viết cho vi-ô-lông-xen và dàn nhạc. Ông còn chú ý khai thác những nhạc khí dân tộc như: Khúc nhạc tâm tình cho thập lục và dàn nhạc dân tộc, Biển cả tình yêu cho hòa tấu dàn nhạc... Âm nhạc cho phim hoạt hình Giai điệu mà Hoàng Dương viết như một tác phẩm khí nhạc độc lập, nhưng lại rất ăn nhập với phim, lôi cuốn bởi giai điệu đẹp đến kỳ lạ. Các ca khúc của Hoàng Dương luôn mang phẩm chất của ca khúc nghệ thuật dành cho giọng hát có phần đệm pi-a-nô. Cũng bởi thế, những ca khúc của ông rất kén người thưởng thức.
      Nhạc sĩ Hoàng Dương luôn cập nhật thông tin âm nhạc thế giới, cho nên ông không lạc hậu trước thời cuộc. Mười năm đọc và bàn bạc cùng ông về các bản thảo mà ông gửi in tại Tạp chí Âm nhạc nơi tôi làm việc, lúc nào cũng thấy một Hoàng Dương dễ chịu và lắng nghe với nụ cười mỉm thân thiện. Những bài viết của ông về các nhạc sĩ thuộc trường phái “Tiên phong” đã cho thấy sự thâm hậu trong kiến thức. Chẳng những viết về các nhạc sĩ “Tiên phong” đương đại, ông còn viết về nhạc sĩ “Tiên phong” thời trung cổ như Guy-lôm Đờ Ma-sô qua tài liệu ông đọc trên các báo nước ngoài. Viết về nhà soạn nhạc Mô-da với hai kỳ tạp chí, chỉ có Hoàng Dương mới phát hiện ra cái sâu sắc ở Mô-da qua tên bài viết “Cuộc cách mạng của Mô-da hay là sự đăng quang của cái tôi”.
      Ngoài công việc, những người yêu nghệ thuật thường xuyên gặp vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Dương trong các đêm hòa nhạc ở Nhà hát thành phố Hà Nội. Người thiếu nữ năm xưa đã đứng tuổi nhưng vẫn còn giữ nguyên nét đẹp đài các của thiếu nữ Hà Nội mà Tô Ngọc Vân đã đưa vào bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Nhờ bà chăm lo gia đình và nuôi nấng con cái, nhạc sĩ Hoàng Dương mới có thể hết lòng phụng sự âm nhạc đến phút chót cuộc đời.
      Mười năm trước, nhạc sĩ Hoàng Dương đã vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Ra đi ở tuổi 85, chắc chắn lòng ông thật thanh thản khi đã vắt kiệt mình cho một đam mê từ thuở thiếu thời.
      Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

      Xôn xao tin Kim Min Hee và đạo diễn già bí mật tổ chức đám cưới

      01-02-2017 16:21:32

      Sau scandal ngoại tình ồn ào vào hồi năm ngoái, Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo bị nghi ngờ đã lặng lẽ kết hôn với nhau.

      Hôm qua (31/1), dư luận không khỏi xôn xao trước tin tức Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo bí mật tổ chức đám cưới ở vùng ngoại ô Seoul. Một người trong cuộc có tiết lộ cặp đôi này đã kết hôn một cách riêng tư và trao nhẫn tượng trưng cho nhau.
      Xôn xao tin Kim Min Hee và đạo diễn già bí mật tổ chức đám cưới  - Ảnh 1.
      Kim Min Hee và đạo diễn già Hong Sang Soo bị đồn đã bí mật tổ chức đám cưới
      Được biết, đám cưới này không chỉ làm bền vững thêm mối quan hệ của 2 người mà còn có mục đích đẩy nhanh quá trình ly dị giữa đạo diễn họ Hong và người vợ hiện tại của ông. Mặc dù trước đó, vợ ông Hong Sang Soo cho biết không có ý định ly hôn chồng và sẽ chờ đợi ông quay trở lại bên gia đình nhưng trên thực tế thì quá trình ly dị vẫn xảy ra.
      Scandal ngoại tình của Kim Min Hee và đạo diễn già vào hồi năm ngoái đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Hong Sang Soo vì mê mẩn diễn viên trẻ đẹp mà quyết định bỏ cả người phụ nữ gắn bó với ông hơn 30 năm trời. Cả Min Hee lẫn đạo diễn Hong đều “mặt dày” khi mới đây họ cùng nhau hợp tác trong bộ phim mới mang tên On the Beach at Night Alone.
      Xôn xao tin Kim Min Hee và đạo diễn già bí mật tổ chức đám cưới  - Ảnh 2.
      Cặp đôi tai tiếng này vẫn vui vẻ hợp tác trong một dự án phim mới
      Không chỉ có vậy còn có nguồn tin cho biết đạo diễn Hong Sang Soo và Kim Min Hee xác nhận tham gia “Liên hoan phim quốc tế Berlin” lần thứ 67 được tổ chức vào tháng 2 tới. Nếu tin tức này là thật thì đây sẽ là lần đầu tiên cặp đôi tai tiếng này xuất hiện công khai trước dư luận kể từ sau vụ ngoại tình.
      (Nguồn: Allkpop)

      Philippines thống trị đường đua nhan sắc 2016

      Dù đại diện Pháp chốt hệ thống giải thưởng Grand Slam với việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016 nhưng Philippines vẫn là quốc gia thành công nhất trên đường đua nhan sắc năm qua /// Ảnh: Reuters

      Dù đại diện Pháp chốt hệ thống giải thưởng Grand Slam với việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016 nhưng Philippines vẫn là quốc gia thành công nhất trên đường đua nhan sắc năm quaẢnh: Reuters

      Trong 5 thứ hạng đầu tiên trên bản đồ sắc đẹp thế giới, Đông Nam Á có đến 3 đại diện là Philippines, Indonesia và Thái Lan. Trong khi đó Việt Nam xếp hạng 34 chung cuộc.
      Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Pháp Iris Mittenaere, hôm 1.2, Global Beauties đã cập nhật bảng tính điểm, ghi nhận thứ hạng quốc gia tham dự các cuộc thi nhan sắc thuộc hệ thống Grand Slam của năm 2016.
      Theo đó, chỉ có 5 cuộc thi sau đây mới được công nhận là uy tín hàng đầu thế giới để tính điểm: Hoa hậu Thế giới (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) được nhân điểm hệ số 1,2. Những cuộc thi như Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) và Hoa hậu Quốc tế (Miss International) cùng chung hệ số 1. Ví dụ như đoạt vương miện tại Hoa hậu Quốc tế được cộng 7 điểm, nhưng nếu là Hoa hậu Thế giới sẽ được 8,4 điểm.
      Trong năm 2016, Philippines đều có 5 đại diện lọt top những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, trong đó có giải Hoa hậu Quốc tế, Á hậu 2 Miss Grand International, lọt đến top 5 Miss World, top 6 Hoa hậu Hoàn vũ và vào vòng bán kết Miss Supranational. Với 20,3 điểm từ 5 đại diện này, Philippines là quốc gia thống trị đường đua nhan sắc năm 2016.
      Theo sát Philippines là Indonesia với 19,4 điểm. Năm qua, các người đẹp Indonesia đã đăng quang Miss Grand International, giành Á hậu 3 Miss International, Á hậu 2 Miss World, lọt bán kết Miss Supranational và bán kết Miss Universe.
      Người đẹp Puerto Rico với danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2016 giúp nước này xếp hạng ba với 11,4 điểm. Đồng hạng tư với 10,8 điểm là Mỹ và Thái Lan.
      Xếp thứ 6 là Pháp nhờ điểm cộng lớn từ chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ mới công bố hôm 30.1. Trong top 10 bản đồ nhan sắc còn có Úc, Ấn Độ, Cộng hòa Dominica và Kenya. 
      Việt Nam với 2,1 điểm, dừng chân ở vị trí 34. Các điểm số có được từ thành tích của Nguyễn Thị Loan (top 20 tứ kết Miss Grand International 2016); Dương Nguyễn Khả Trang (top 25 tứ kết Miss Supranational 2016) và nhà thiết kế Lê Long Dũng (giải Trang phục dân tộc Miss Supranational 2016).
      Thùy Linh

      Trấn Thành đòi ly dị vì "vợ" không chịu về quê ăn Tết

      Thứ Tư, ngày 01/02/2017 15:59 PM (GMT+7)
      Trong tiểu phẩm của Hội ngộ danh hài, Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ đã vào vai một cặp vợ chồng với những ồn ào ngày tết.
      Trong chương trình Hội Ngộ Danh Hài tập 3, diễn viên hài Việt Hương cùng nghệ sỹ Chí Tài sánh đôi làm MC chào đón các nghệ sĩ Trấn Thành, Hoàng Sơn, Hữu Quốc, Thu Trang, Lâm Vỹ Dạ, Lệ Quyên, cùng nhiều nghệ sỹ khác.
      Trấn Thành đòi ly dị vì "vợ" không chịu về quê ăn Tết - 1
      Trấn Thành trong Hội ngộ danh hài mùa 5
      Mở màn cho tập 3 là tiết mục tam ca của Quách Phú Thành, Ngọc Tâm và Triệu Phú, 3 ca sỹ nhí thể hiện giọng ca cao vút của mình qua bài Lý mừng xuân đem lại cho khán giả ngay phút giây ban đầu tràn ngập không khí Tết.
      Được biết, Quách Phú Thành, Ngọc Tâm và cả Triệu Phú từng tham gia chung một cuộc thi truyền hình về ca hát, Phú Thành không những trở thành quán quân của game show mà còn được nghệ sỹ Hoài Linh yêu quí nhận làm con nuôi.
      Gần với chủ đề ngày Tết là tiểu phẩm của Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ. Trấn Thành – Lâm Vỹ Dạ vào vai vợ chồng của nhau, hai người có một đứa con gái là bé Kim Thư. Trấn Thành và vợ đang chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình, Lâm Vỹ Dạ xin chồng về quê mình đón Tết với ba mẹ vì năm nào cũng đã về quê chồng, trong khi đó Lâm Vỹ Dạ là con một.
      Trấn Thành đòi ly dị vì "vợ" không chịu về quê ăn Tết - 2
      Trấn Thành bắt vợ phải về đằng nội ăn tết cùng mình
      Trấn Thành nhất quyết không chịu vì “tại sao năm nào cũng về bên nội, năm nay lại về bên ngoại”. 2 vợ chồng cãi nhau xong lại đòi đánh nhau vì bên nào cũng không chịu nhường bên nào, Lâm Vỹ Dạ ném vali thẳng tay vào người Trấn Thành, anh đòi quay clip tung lên mạng xã hội, Lâm Vỹ Dạ liền thách “anh ngon anh quay đi, xong người ta sẽ chửi anh: Đồ thứ chồng ngu để cho vợ đánh”.
      Anh chồng Trấn Thành sợ con mình không nhớ mặt ông bà nội nếu không cho con về nhà mình đón Tết, cô vợ thản nhiên “Con nó nhỏ nó quên, em nhớ thì em vẽ lại mặt ông bà nội cho nó xem”. Trấn Thành không làm hung dữ với vợ mình được liền đổi qua “kể khổ”, anh nói anh sinh ra, nhà quá nghèo khổ, mẹ lại không có sữa, ba anh phải bế anh đi bú sữa ở nhà hàng xóm “Một mình tui mà bú một nửa thành phố, tuổi thơ tui lớn lên trong những loại sữa mà nguồn gốc xuất sứ  không rõ ràng”.
      Trấn Thành đòi ly dị vì "vợ" không chịu về quê ăn Tết - 3
      Gia đình Trấn Thành cãi cọ nhau vì chuyện về quê ăn tết
      Lâm Vỹ Dạ cũng than mình là con một, “Ba mẹ đã cực khổ nuôi em ăn học, lớn lên gặp cái mặt anh, anh dụ dỗ em lấy anh”, Trấn Thành đáp trả “Anh dụ em hồi nào, anh không có gì hết trơn, có ai bảo vệ mà dụ giám đốc không? Em mê tui đẹp trai, em đang diễn hài bên nhóm Trường Giang, em ế show, rồi em mê tui đẹp trai nên em qua đây”, Lâm Vỹ Dạ lúng túng với câu nói của “chồng”, liền nói “Oppa kì quá à! Tự nhiên nói chuyện đó ra ở đây”.
      Không tranh cãi với chồng mình nữa, Lâm Vỹ Dạ hát “Anh cứ đi đi” với giọng ngọng ngọng, Trấn Thành như nổi quậu nói Lâm Vỹ Dạ bị “tật” khi nói giọng ngọng nghịu. Lâm Vỹ Dạ “la làng” vì sợ chồng đánh mình, Trấn Thành “Tui ngu à? Tui đánh bà cho người ta quay clip đăng lên facebook à?”.
      Trấn Thành đòi ly dị vì "vợ" không chịu về quê ăn Tết - 4
      Bố đẻ xuất hiện, giải quyết mâu thuẫn của hai vợ chồng
      Cuối cùng, Trấn Thành đòi li dị vợ, bé Kim Thư xuất hiện, nói một câu chạnh lòng người lớn: “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con không muốn ba mẹ li dị đâu, ăn Tết ở đâu cũng được, miễn là có ba mẹ là con vui rồi!”. Ông nội của Kim Thư, được Chí Tài thủ vai, ông khuyên giải 2 vợ chồng “Mấy năm trước về nhà mình rồi thì năm nay về nhà vợ có sao đâu!”.
      Tiểu phẩm này của Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ cũng đã nói thay tiếng lòng của rất nhiều người, đặc biệt là những người phụ nữ về việc tết này sẽ về đâu khi gia đình hai bên đều quan trọng như nhau.
      Tiểu phẩm hài của Trấn Thành - Lâm Vỹ Dạ
      Theo Yên Chi (Dân Việt

      Hậu vệ U20 Việt Nam được CLB Đức chú ý


      HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ tuyển thủ U20 Việt Nam Đoàn Văn Hậu mới đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội bóng Fortuna Dusseldorf - CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhì nước Đức.

      Đoàn Văn Hậu trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hà Nội. Anh sinh năm 1999 (18 tuổi) nhưng đã sỡ hữu chiều cao 1,8 m.
      Đoàn Văn Hậu trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hà Nội. Anh sinh năm 1999 (18 tuổi) nhưng đã sỡ hữu chiều cao 1,8 m.

      Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật đưa U19 Việt Nam vào bán kết Vòng chung kết U19 châu Á 2016, qua đó giúp bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu giành vé dự U20 World Cup 2017.
      Trong những ngày đầu năm mới, HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ hậu vệ của U20 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ CLB Fortuna Dusseldorf của Đức.
      "Theo quan điểm của cá nhân, tôi nghĩ Văn Hậu được đầu tư tốt sẽ có đủ khả năng đá ở châu Âu. Mới đây, CLB Fortuna Dusseldorf ngỏ ý muốn liên hệ với CLB Hà Nội để đưa Văn Hậu sang Đức thử việc trong màu áo đội U19 Fortuna Dusseldorf", HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ.
      Hau ve U20 Viet Nam duoc CLB Duc chu y hinh anh 1
      Đoàn Văn Hậu trong màu áo U19 Việt Nam năm 2016. 

      Mùa xuân đáng nhớ của người hùng U20 Việt Nam

      HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tận hưởng tối đa kỳ nghỉ Tết bên gia đình trước khi bước vào hành trình dài trong năm mới, khi ông dẫn dắt đội U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup.
      Trước thông tin được CLB Đức quan tâm, Đoàn Văn Hậu vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Cầu thủ sinh năm 1999 nói rằng đó chưa phải thông tin chính thức.
      "Đến lúc này tôi chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào cả. Tôi vẫn cố gắng tập luyện và phấn đấu trong màu áo CLB chủ quản Hà Nội. Còn nếu được xuất ngoại, đó sẽ là niềm vui đối với bất kỳ cầu thủ nào", hậu vệ quê Thái Bình chia sẻ.
      Theo lịch của ban tổ chức, ngày 15/3 tới, FIFA mới tiến hành bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2017.
      Dự kiến, U20 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 20/3, sau đó sang Đức tập huấn. Tại châu Âu, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sẽ đá giao hữu với đội trẻ của những đội bóng mạnh như Dortmund, PSV Eindhoven.
      "VFF đã liên hệ với các đối tác để xếp lịch thi đấu giao hữu. Dự kiến U20 Việt Nam có ba trận giao hữu với U19 Fortuna Dusseldorf (22/4), Borussia Dortmund (25/4) và PSV Eindhoven (27/4)".
      Đây là chuyến tập huấn quan trọng nhất trước khi toàn đội lên đường sang Hàn Quốc dự U20 World Cup 2017 (từ ngày 20/5/2017 đến 11/6/2017).
      Hà Giang
      Ảnh: FBNV

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32