Andy Puzder không còn được các
thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ sau khi thừa nhận đã thuê người
giúp việc là dân nhập cư bất hợp pháp.
Tỷ phú ngành thức ăn nhanh
nhiều lần bị chỉ trích vì những bình phẩm khiếm nhã của ông về phụ nữ
và nhân viên trong chuỗi nhà hàng của ông.
Puzder là ứng viên nội các đầu tiên của Trump không nhận được đề cử.
Thông tin về vụ ly hôn tai tiếng của Puzder hồi thập niên 1980 cũng làm cho tình hình tệ hơn.
Lisa Fierstein, vợ cũ của Puzder, từng xuất hiện trong show của Oprah Winfrey năm 1990 về những phụ nữ giàu có bị bạo hành.
Họ ly dị năm 1987, nhưng sau đó bà đồng ý từ bỏ cáo buộc về bạo lực gia đình để nhận quyền nuôi con.
Trong
lá thư đề ngày 18/1/2017 gửi Ủy ban Thượng viện, nơi đang xem xét việc
đề cử ông Puzder, bà Fierstein viết, "Andy không hề và cũng chưa từng có
hành vi bạo lực."
Susan Collins là một trong những thượng nghị sĩ
đảng Cộng hòa thôi ủng hộ ông Puzder, nói với phóng viên hôm 13/2: "Tôi
đã xem chương trình của Oprah Winfrey có vợ cũ của thượng nghị sĩ xuất
hiện và tôi đang xem xét những thông tin khác vừa được tiết lộ."
Thượng viện cũng đã xem đoạn băng hồi tháng trước.
Việc
giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng CKE phản đối tăng mức lương tối
thiểu, luật làm quá giờ và giờ nghỉ cho nhân viên cũng khiến các nhóm
công đoàn phẫn nộ.
Một
số nhân viên của Puzder tại các chuỗi nhà hàng hamburger như Carl's Jr
và Hardee's thừa nhận họ không được trả lương thỏa đáng hoặc bị xâm hại
tình dục tại nơi làm việc.
Tim Scott, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang South Carolina miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ Puzder.
"Khi
những thông tin về việc trả lương nhân viên bằng tiền mặt, thuê dân
nhập cư bất hợp pháp và những bình phẩm của ông Puzder về một số nhân
viên được tiết lộ, tôi bắt đầu e ngại về việc đề cử ông ấy," ông Scott
nói.
Richard Trumka, chủ tịch công đoàn ALFO-CIO cho rằng ông Pudzer không hề bảo vệ chính nhân viên của mình.
"Thế thì làm sao ông ta có thể bảo vệ quyền lợi của những người lao động khác?" ông Trumka nói.
Ông Pudzer cũng bị chỉ trích vì các mẩu quảng cáo phô diễn phản cảm người mẫu mặc bikini cùng thức ăn nhanh.
Nhưng
có lẽ tai tiếng nhất là khi ông thừa nhận mình không đóng thuế cho
người giúp việc nhập cư trái phép, người làm cho ông suốt 5 năm.
Ông đóng khoản thuế đó sau khi nhận được đề cử của ông Trump.
"Tôi
hoàn toàn ủng hộ tổng thống và đội ngũ xuất sắc của ông ấy," thông cáo
của ông Pudzer phát đi hôm 15/2 khi ông xác nhận rút lui.
Theo nguồn tin này, vụ nổ trên xảy ra vào chiều
cùng ngày, khi một chiếc xe cài bom phát nổ gần một khu thương mại đông
đúc tại vùng lân cận Baiyaa, đã phá hủy nhiều xe hơi và gây hư hại cho
các cửa hàng và tòa nhà gần đó.
Trước đó, hôm 15/2, một
vụ đánh bom liều chết đẫm máu khác bằng một chiếc xe chở khách loại nhỏ
tại khu vực thương mại Habibiyah ngoại ô thành phố Sadr đã cướp đi sinh
mạng của 9 người và làm 30 người khác bị thương.
Hiện chưa cho nhóm nào lên tiếng thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công trên./.
Thanh niên giết người rồi giấu xác trong rẫy cà phê khai có quan hệ tình
cảm với vợ nạn nhân. Hành động giết người được vợ nạn nhân chứng kiến
và giúp sức che giấu.
Tây Nguyên
TTO - 4 xe tải chở khoảng 3.000m3 chất thải đổ trái phép ra ruộng của dân vừa bị cơ quan công an phát hiện và tạm giữ.
|
Công an lấy lời khai của các lái xe - Ảnh: ĐỊNH CÔNG |
Chiều tối 16-2, Cục Cảnh sát Môi trường (C49),
Bộ Công an, đã phát hiện 4 xe tải chở chất thải đổ trái phép lên ruộng
lúa của người dân thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Theo ước tính ban đầu, số chất thải bị đổ lên ruộng lúa khoảng 3.000m
3.
Diện tích ruộng bị chất thải đổ lên khoảng 1ha. Cơ quan chức năng vẫn
chưa xác định được đây là rác thải công nghiệp hay rác thải sinh hoạt.
Công an đã tạm giữ 4 xe tải này cùng lái xe để điều tra.
Theo lời khai ban đầu của các lái xe, số chất thải này được vận chuyển từ khu vực bãi rác thải Mễ Trì đến thôn Đồng Bụt.
Công an đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập thông tin để điều tra.
|
Xe tải đổ chất thải trái phép ra ruộng của người dân bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: ĐỊNH CÔNG |
|
Khoảng 3000m3 chất thải bị đổ trái phép ra ruộng của người dân - Ảnh: ĐỊNH CÔNG |
TTO - Ông Bùi Văn Thịnh - giám
đốc Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, đã cho biết như vậy tại hội
thảo phát triển điện gió ở Bình Thuận ngày 16-2.
|
Một góc điện gió Phú Lạc (Bình Thuận) - Ảnh: Q.Khải |
Cụ thể, tại khu điện gió Phú Lạc (công suất
24MW, đã vận hành) với 400ha, ông Thịnh cho biết đang tiếp tục đầu tư
điện mặt trời tại đây với công suất khoảng 100MW, trong năm 2018 sẽ đầu
tư hạng mục đầu tiên với công suất 30MW.
Sau đó, công ty tiếp tục phát triển mô hình trồng rau sạch, trang
trại chăn nuôi gia súc theo mô hình du lịch sinh thái. Việc này nhằm tới
việc có thêm nguồn thu sớm thu hồi vốn trong điều kiện giá điện gió
hiện nay (7,8 cent/kW) được các nhà đầu tư cho là còn thấp.
Ngoài dự án điện gió Phú Lạc, Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình
cho biết dự kiến triển khai tiếp 4 dự án điện gió khác ở Đắc Lắc, Gia
Lai với tổng công suất các dự án 500MW.
Điện gió Phú Lạc được xem là một trong những dự án điện gió hiếm hoi
hiện đại được đầu tư ở Việt Nam theo công nghệ Đan Mạch do Công ty
Vestas cung cấp thiết bị.
Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của VN đến năm 2030,
tầm nhìn 2050, tổng công suất điện gió đến năm 2020 đạt 800MW. Tuy nhiên
tổng công suất lắp đặt đến hiện nay chỉ đạt 160MW (gồm điện gió Bạc
Liêu; Tuy Phong, Phú Lạc, Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận…).
Theo ông Thịnh, với giá điện gió hiện nay rất khó để các nhà đầu tư
tham gia triển khai các dự án điện gió để đạt được con số 800MW vào năm
2020. Cũng theo ông Thịnh, Hiệp hội điện gió đã đề xuất Bộ Công thương,
Chính phủ nâng giá mua điện gió lên 9,5 cent/kWh từ năm 2016.
Tổng vốn đầu tư của các dự án trên là 2 tỉ USD.
Xổ số hiện là một ngành kinh doanh độc quyền của Nhà nước.
Bạch Dương
Như VnEconomy đã đưa tin, dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch
vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại mà
Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ cho ý kiến, kèm danh mục 20 loại hàng
hóa, dịch vụ sẽ do Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại.
Danh
mục này đang gây tranh cãi với việc không quy định rõ độc quyền Nhà
nước sẽ kéo dài bao lâu, theo tinh thần của Luật Thương mại năm 2005.
Độc quyền đến bao giờ?
Trao
đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Minh Đức từ Ban Pháp chế - Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu, Luật Thương mại năm 2005 đã quy
định: “Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động
thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để
bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa,
dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước”.
Tuy nhiên, do dự thảo nghị
định nói trên không xác định thời hạn cho độc quyền, nên có thể bị hiểu
rằng 20 loại hàng hóa, dịch vụ này là độc quyền không xác định thời hạn.
Điều này, theo ông Đức, là chưa phù hợp với Luật Thương mại 2005.
Danh
mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền của dự thảo dựa trên ba tiêu
chí: (1) các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu tham gia; (2) các
thành phần kinh tế không có khả năng tham gia; và (3) Nhà nước cần phải
độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, ông Đức cho rằng các tiêu chí này chưa thực sự thuyết phục.
Chẳng
hạn, Vietlott kinh doanh xổ số là một doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng vẫn
có một số ý kiến nghi ngờ sự trung thực của Vietlott trong việc trao
thưởng. Đến độ cơ quan công an phải cử cán bộ giám sát việc quay số và
trao thưởng, đơn vị kiểm toán độc lập cũng phải giám sát. Như vậy, việc
doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp Nhà nước cung ứng dịch vụ không
quan trọng, mà quan trọng là cơ chế kiểm tra, giám sát.
Hay như
ngành ngân hàng, một ngân hàng thông qua nghiệp vụ của mình, có thể tác
động đến lượng cung tiền, không khác gì việc cung vàng miếng ra thị
trường. Nhưng Việt Nam vẫn cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, chỉ có
điều là toàn bộ việc thành lập cũng như vận hành của ngân hàng tư nhân
được kiểm soát chặt chẽ bằng luật.
“Trong giai đoạn trước mắt,
Nhà nước chưa kịp hoàn thiện thể chế và thiết chế để quản lý với một số
thị trường nhất định, thì có thể hạn chế tư nhân đầu tư. Nhưng làm việc
này thì phải xác định rõ thời hạn cho việc xây dựng pháp luật và cơ quan
quản lý, và đến thời điểm đó thì phải cho tư nhân tham gia. Không nên
đưa ra một quy định cấm tư nhân tham gia vô thời hạn như vậy”, ông Đức
nói.
Ông cũng đề xuất loại bỏ các ngành nghề được đưa vào danh
mục với lý do tư nhân không thể hoặc không muốn tham gia, chỉ giữ lại
những ngành nghề mà sự tham gia của tư nhân có thể nảy sinh tác động
tiêu cực, nhưng đi kèm với đó là nên xác định rõ thời hạn để Nhà nước
chuẩn bị cơ chế quản lý phù hợp. Hết thời hạn đó thì nên để cho tư nhân
tham gia.
LS. Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico,
trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng nêu quan điểm,
nên đưa ra thời hạn cho các lĩnh vực độc quyền. Các lĩnh vực độc quyền
đã được áp dụng trong suốt 12 năm qua theo Luật Thương mại, vì vậy đã
đến lúc xem lại và giảm thiểu việc độc quyền này, để thực sự phát triển
theo hướng nền kinh tế thị trường.
Theo TS. Lưu Bích Hồ, nguyên
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược cho rằng, nhiều nước trên thế
giới cũng cấm tư nhân tham gia lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc
phòng. Song một số nước vẫn mở cửa, chẳng hạn như Mỹ. Theo ông Đức, dự
thảo nghị định nói trên cần chỉ rõ thời hạn cho độc quyền ở các loại
hàng hóa, dịch vụ, hết thời hạn thì phải mở cửa cho tư nhân.
Bộ khẳng định không tăng độc quyền
Trước những ý kiến trái chiều, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng về quan điểm xây dựng dự thảo.
Bộ
Công Thương cho biết, việc xây dựng nghị định này đã được Thủ tướng
giao cho Bộ Công Thương từ 27/1/2015. Danh mục không mở rộng và không
tăng thêm các lĩnh vực độc quyền đã được quy định trong các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với các cam kết quốc tế hiện hành của
Việt Nam.
Tại thời điểm cuối năm 2015, trên cơ sở tiếp thu ý kiến
của các bộ ngành, danh mục dự kiến có 19 loại hàng hoá. Tuy nhiên, sau
khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, danh mục dự kiến đã được bổ sung thêm mặt hàng vàng
nguyên liệu, với hoạt động thương mại độc quyền tương ứng là “xuất khẩu
và nhập khẩu để sản xuất vàng miếng”, nâng tổng số hàng hóa, dịch vụ tại
danh mục lên thành 20.
Bộ Công Thương khẳng định, toàn bộ các
mặt hàng độc quyền đều đảm bảo yếu tố thuộc các lĩnh vực, địa bàn thiết
yếu mà Nhà nước cần phải giữ độc quyền, liên quan đến an ninh - quốc
phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc các thành phần kinh tế
khác không muốn hay không có khả năng tham gia.
Đặc biệt, Bộ
Công Thương nhấn mạnh, danh mục có thể được điều chỉnh giảm, khi luật và
pháp lệnh có liên quan cho phép bãi bỏ lĩnh vực độc quyền, hoặc có đề
xuất bỏ của các bộ và cơ quan liên quan, khi có đề nghị bằng văn bản thể
hiện nhu cầu và khả năng tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế vào các lĩnh vực trên.
Việc ban hành danh mục được Bộ
Công Thương nhận định là góp phần cụ thể hoá chủ trương của Nhà nước,
tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc bảo lưu quyền của Việt Nam trong
các cuộc đàm phán quốc tế về mở cửa thị trường, qua đó tăng cường tính
minh bạch cũng như tính hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế.
“Việc ban hành danh mục sẽ giúp hệ thống hóa và minh bạch hóa
tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước trong
hoạt động thương mại phù hợp với cam kết quốc tế, các chính sách và quy
định hiện hành, đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước cũng
như các chủ thể khác trong xã hội thực hiện chức năng giám sát công khai
việc độc quyền”, Bộ Công Thương nêu.
Bạch Dương
Có những ý kiến trái chiều xung quanh dự thảo danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước độc quyền...
Câu chuyện hồ tiêu
Hiện giá hồ tiêu trên thị trường liên
tục giảm và đang ở mức trên dưới 120.000 đồng/kg, giảm 30% so với thời
điểm giữa năm 2016 và bằng mức giá của tháng 8/2011. Vì sao giá hồ tiêu
lại giảm như vậy? Giá hồ tiêu sẽ giảm tới mức nào? Và, người trồng hồ
tiêu đang suy nghĩ gì?
Cung đang vượt quá cầu?
Tháng 12/2016, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã có một đoàn khảo sát
sản lượng hồ tiêu
tại các địa phương có trồng hồ tiêu để dự báo sản lượng hồ tiêu trong
niên vụ 2016/2017. Từ những số liệu thu thập được, VPA dự báo sản lượng
hồ tiêu của Việt Nam ước vào khoảng 180.000 tấn, tăng ít nhất 15% so với
niên vụ trước.
Trong những năm qua, Việt Nam là nước
xuất khẩu hồ tiêu
lớn nhất thế giới khi chiếm 50% lượng hồ tiêu thương mại toàn cầu. Do
vậy, chỉ cần Việt Nam tăng sản lượng, ngay sau đó, giá hồ tiêu trên thị
trường thế giới sẽ có xu hướng giảm. Giá hồ tiêu giảm trong thời gian
qua, theo bà Nguyễn Mai Oanh, Phó Chủ tịch VPA, do yếu cố cung vượt quá
cầu.
Ngoài ra, giá giảm cũng một phần liên quan đến “yếu tố tâm lý”, khiến
các doanh nghiệp ngại mua, trữ hồ tiêu mà nguyên nhân xuất phát từ
những kiến nghị của Uỷ ban châu Âu (EC).
Yếu tố tâm lý từ rào cản kỹ thuật
Theo VPA, dù Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới
trong nhiều năm qua nhưng chất lượng hồ tiêu cũng đang trở thành một rào
cản khi các thị trường lớn đang đưa thêm những “rào cản kỹ thuật” đối
với mặt hàng hồ tiêu nhập khẩu, trong đó chủ yếu là vấn đề tồn dư thuốc
bảo vệ thực vật. Điều này được thể hiện rõ nhất tại thị trường EU, thị
trường quan trọng của hạt tiêu Việt Nam.
Cụ thể, trở ngại hiện nay đó là vấn đề dư lượng hoá chất Metalaxyl
trên hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Trước đây, hồ tiêu xuất vào thị
trường EU, lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với hoá chất Metalaxyl là
0.1 ppm, nhưng năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đang kiến nghị áp dụng MRLs
cho phép chỉ là 0,05 ppm. Nếu kiến nghị này được thông qua, hồ tiêu
Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi xuất vào châu Âu.
Trong thư gửi VPA của Hiệp hội Gia vị châu Âu (ESA) vào cuối tháng
1/2017, ESA cho biết, trong năm 2016, họ đã phân tích 799 mẫu tiêu đen
Việt Nam nhập vào EU thì chỉ có 17% số mẫu có dư lượng tối đa dưới 0,05
ppm. Như vậy, nếu kiến nghị của EC áp dụng MRLs cho phép đối với hồ tiêu
nhập khẩu được thông qua, hơn 80% lượng hồ tiêu xuất khẩu vào EU của
Việt Nam sẽ khó khăn (năm 2016, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào EU là
40.000 tấn, tương đương 23% lượng hồ tiêu xuất khẩu).
Nói như vậy mới thấy, chỉ cần một điều chỉnh trong lượng tối đa cho
phép MRLs, hồ tiêu Việt Nam sẽ đối diện ngay khó khăn. Theo một số doanh
nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, việc EC muốn điều chỉnh lượng tối đa cho phép
chất Metalaxyl là 0,1 ppm xuống còn 0,05 ppm là một hàng rào kỹ thuật
hơn là lo ngại về vấn đề sức khỏe người tiêu dùng, vì với hàm lượng
Metalaxyl là 0,1 ppm được cho là bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng mà
không cần phải xuống đến mức chỉ còn 0,05 ppm.
Tại một thị trường khác là Mỹ, nơi có lượng hồ tiêu xuất khẩu tương
tự châu Âu, nhiều khả năng các nhà xuất khẩu cũng sẽ phải đón nhận những
thông tin không vui. Theo VPA, cơ quan quản lý của Mỹ cũng cho biết
đang chuẩn bị ban hành hàng loạt quy định mới về yêu cầu chất lượng nông
sản nhập khẩu trong đó có hồ tiêu.
Hiện các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu đang ở trong trạng thái chờ xem
kiến nghị của EC có được thông qua hay không, mà như vậy, động thái của
các nhà xuất khẩu trong nước là sẽ giảm lượng giao dịch. Điều này được
thể hiện khi lượng hồ tiêu xuất khẩu trong tháng 1/2017 của Việt Nam chỉ
đạt 8.000 tấn, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2016. Vì vậy, theo một số
chuyên gia và doanh nghiệp, giá hồ tiêu giảm một phần do yếu tố tâm lý.
Có nên đầu cơ?
Hồ tiêu là một mặt hàng nông sản và giống như cà phê, hồ tiêu đã được
giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa ở Ấn Độ và có thể tại Việt Nam
trong thời gian tới, tức là hồ tiêu đang được mua bán ở hai dạng giao
dịch hàng thật và giao dịch hàng giấy.
Nhiều doanh nghiệp và nông dân Việt Nam - thủ phủ của cây hồ tiêu thế
giới, thường chọn giao dịch hàng thật. Câu hỏi đặt ra là với giá giảm
như hiện nay, doanh nghiệp, các đại lý, người trồng hồ tiêu nên có động
thái như thế nào?
Thông thường, quyết định bán của nông dân căn cứ trên dự báo giá hồ
tiêu tăng hay giảm so với hiện tại. Trong trường hợp này, những bên liên
quan dự báo là giá hồ tiêu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, và như
vậy, theo quy luật, những người trồng sẽ bán hồ tiêu để không bị thua
lỗ. Ngược lại, nếu dự báo giá hồ tiêu hồi phục, người trồng và nhất là
các đại lý sẽ tranh thủ mua vào dự trữ, đầu cơ chờ giá lên bán kiếm lời.
Về lý thuyết là như vậy. Còn thực tế ở Việt Nam, thị trường hồ tiêu
trong thời điểm này như thế nào? Đang có một đợt bán tháo hay có tâm lý
giữ lại hàng chờ giá lên?
Bà Nguyễn Mai Oanh cho biết, hiện tại, người trồng hồ tiêu đang giữ
hồ tiêu không bán ra nên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu muốn mua nhưng
không thể mua được. Như vậy, người trồng hồ tiêu vẫn cho rằng trong thời
gian tới, giá hồ tiêu sẽ tăng trở lại. Trong khi phía VPA lại có dự báo
ngược lại bởi những yếu tố như sản lượng trong nước và hàng rào kỹ
thuật của nước nhập khẩu.
Theo VPA, việc nông dân giữ lại không bán khi giá đang giảm lúc này
có thể là một quyết định “không khôn ngoan” vì chưa có những tín hiệu
thị trường nào để bảo đảm giá tiêu sẽ tăng trở lại.
Ai sẽ đúng? Thời gian sẽ có câu trả lời tốt nhất.
Theo Vũ Hạ
Chinhphu.vn
Giọng hát Việt 2017: HLV màu mè, thiếu chuyên môn?!
GiadinhNet - Dù mới lên sóng tập
đầu tiên, nhưng chương trình Giọng hát Việt 2017 đã vấp phải nhiều phản
ứng trái chiều từ dư luận bởi dàn Huấn luyện viên (HLV) bị đánh giá là
thiếu chuyên môn, màu mè, lấn át thí sinh. Câu hỏi đang được khán giả
đặt ra: Các HLV này có thực sự xứng đáng với vị trí “dạy dỗ” những tài
năng trẻ?
“Bộ tứ quyền lực” của Giọng hát Việt 2017. Ảnh: TL
Quá tự tin lại thành… nguy hiểm!
Chương trình Giọng hát Việt 2017 mới chỉ
qua Vòng giấu mặt nhưng có thể đánh giá chất lượng thí sinh khá đồng
đều, không mờ nhạt. Tuy nhiên, về tổng thể chương trình đã phát sóng lại
phản ánh sự rời rạc, thiếu chuyên nghiệp, màu mè mà chủ yếu nguyên nhân
thuộc về “bộ tứ” HLV là các ca sĩ: Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi
và Tóc Tiên. So với những mùa trước, Giọng hát Việt năm nay quyết định
“đổi gió” bằng cách chọn lựa cùng lúc các gương mặt HLV trẻ mang tính
giải trí. Cũng vì lẽ đó mà có vẻ như các HLV này đã khoác lên mình chiếc
áo quá rộng. Đã thế, họ còn tự tin đến mức “ham” bộc lộ cái “tôi” qua
lời nói, biểu cảm ồn ào trên ghế nóng khiến các thí sinh không còn là
chủ thể chính của chương trình nữa.
Trên sóng truyền hình, những HLV như Tóc
Tiên, Đông Nhi liên tục chạy qua chạy lại trên sân khấu, người nọ “cướp
lời” người kia khiến sân khấu Giọng hát Việt tưởng chừng chỉ còn thiếu
con vịt nữa là thành cái chợ! Nhiều khán giả cũng tỏ thái độ bất bình
đối với chương trình khi dàn HLV dành thời lượng lớn chỉ để nhận xét về
bề nổi như phong cách, trang phục thí sinh và ý kiến mang tính chuyên
môn, định hướng bị bỏ qua. Nhiều ý kiến cho rằng, đó cũng là điều dễ
hiểu, bởi xét ở góc độ chuyên môn thì HLV Giọng hát Việt năm nay chỉ nổi
ở mặt giải trí. Những cái “mác” như giải thưởng trong nước, quốc tế của
Noo Phước Thịnh hay Đông Nhi cũng mới dừng lại trong giới hạn Vpop,
không được giới chuyên môn công nhận về mức độ cống hiến nghệ thuật.
Thu Minh trở thành “giám khảo của giám khảo”
Đem câu chuyện về dư luận ồn ào xung
quanh chương trình Giọng hát Việt mùa thứ tư trao đổi với PGS.TS Nguyễn
Thị Minh Thái, chúng tôi nhận được lời nhận định: “Chương trình Giọng
hát Việt về căn bản ngày càng bị tha hóa và nghiệp dư!”. PGS.TS Nguyễn
Thị Minh Thái phân tích, với một cuộc thi có hàng triệu khán giả theo
dõi như Giọng hát Việt thì vị trí HLV hết sức quan trọng bởi họ đóng vai
trò kép, vừa là giám khảo chấm thi, vừa là người thầy huấn luyện. Ngoài
ra, dù có format từ nước ngoài nhưng trước yêu cầu cần được Việt hóa
thì chương trình này vẫn đang sai lệch về tinh thần chung.
“Từ việc HLV chọn thí sinh, bình luận,
cãi nhau… đều xa rời tính chất chương trình, không đúng với nhiệm vụ
chuyên môn là lựa chọn giọng hát tiềm năng để suốt quá trình thi được
hoàn chỉnh, bộc lộ rõ phẩm chất đã qua huấn luyện trong một cuộc thi
truyền hình thực tế. Ở góc độ chuyên môn, chương trình Giọng hát Việt
phải luôn đổi mới, được chăm sóc kĩ lưỡng vì đây là cuộc thi ca hát chứ
không phải thi trình diễn, thể hiện quan hệ rộng hay cãi vã nhau. Có
nhiều yếu tố khiến mùa thi năm nay trở nên “tan nát”, trong đó ngay
chuyện HLV ăn mặc đã hoàn toàn bất ổn về phương diện thẩm mỹ. Noo Phước
Thịnh – HLV nam duy nhất thì sặc sỡ như một con công, Thu Minh chẳng
hiểu sao xuất hiện với chùm tóc bạc tơi bời trên đầu, Tóc Tiên mặc yếm
không ra yếm hết sức phản cảm, còn Đông Nhi trang phục ít sặc sỡ hơn thì
lại nhàm chán, buồn tẻ”, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét,
trong 4 HLV Giọng hát Việt năm nay, chỉ có Thu Minh là gương mặt cũ, còn
lại ba người hoàn toàn mới nhưng nữ ca sĩ “Đường cong” lại như đang trở
thành “quan tòa”, thành “giám khảo của giám khảo” thay vì sự bình đẳng
trong vị trí, vai trò của “bộ tứ”. Đây là điều bất lợi với một cuộc thi.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà tôi
không mấy tin tưởng vào dàn HLV năm nay ngay từ điểm nhìn. Nếu những
người có chuyên môn vững thì họ đã không khiến chương trình rối tinh rối
mù theo kiểu hài kịch nửa mùa. Bỏ qua mùa đầu tiên đầy scandal không
thể chấp nhận nổi của Giọng hát Việt, chúng ta có thể thấy mùa thứ hai
với dàn HLV là nhạc sĩ Quốc Trung, các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm
Vĩnh Hưng mang lại thiện cảm hơn cả. Không những phương diện chuyên môn
được đảm bảo mà hình thức thể hiện của HLV chương trình cũng khá nhuần
nhị. Các HLV như Quốc Trung hết sức thú vị, Đàm Vĩnh Hưng được mặc định
là gương mặt giải trí nhưng không thể “làm mưa làm gió” theo kiểu riêng
mà có sự hòa hợp với tổng thể chương trình. Mùa thứ ba, tôi ấn tượng với
Vũ Cát Tường bởi kiến thức chuyên môn và sự nhã nhặn. Riêng Giọng hát
Việt năm nay, dư luận chê trách là đúng. Những cuộc thi như thế tốt nhất
nên dẹp bỏ!”.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nói: “Chưa
bao giờ các chương trình truyền hình thực tế lại được du nhập, bùng nổ
và thất bại nhiều như hiện nay. Một trong những nguyên nhân của thất bại
là nó xuất phát từ tính vụ lợi cao, khả năng Việt hóa kém. Dường như
đối tượng tổ chức chỉ nhăm nhăm hướng đến số lượng người xem, bài toán
kinh phí mà không rà soát được những thứ nằm ngoài con số, đó là tìm
hiểu kĩ bản chất một chương trình thế nào mới chinh phục được công chúng
và thế nào thì bị bật ra. Khán giả xem truyền hình là để tìm cảm hứng
cho cuộc sống, không hẳn chỉ để giải trí hoặc “mua” bức xúc, chán nản
vào mình. Trở lại các cuộc thi The Voice, theo dõi chương trình truyền
hình thực tế nước ngoài, tôi thấy vị trí HLV tài năng, lịch lãm, kể cả
tranh luận họ cũng biết dừng đúng lúc để không “hồn nhiên chủ nghĩa”.
Tuy nhiên, với người Việt, vị trí ấy vẫn chưa phải là một nghề được đào
tạo chuyên nghiệp nên đầy tính nghiệp dư. Và đương nhiên, giám khảo kiểu
nào thì thí sinh kiểu ấy. Cái gu của cả 4 người, một thí sinh được HLV
đồng loạt ấn nút lựa chọn chưa chắc đã là gu của số đông”.
Thành Nam
Trước sau bất nhất, Đàm Vĩnh Hưng đang 'chọc' dư luận?
TPO - Từng tuyên bố có người yêu và người
ấy sẽ về nước trong dịp Tết Nguyên đán nhưng đến dịp Valentine năm nay,
Đàm Vĩnh Hưng lại phát ngôn chưa có người yêu khiến nhiều người khó
hiểu.
Mới đây, trong một clip giao lưu trực tuyến với người hâm mộ, Đàm
Vĩnh Hưng đã có những tâm sự xoay quanh chuyện tình cảm của mình. Theo
đó, giọng ca “Biển tình” chia sẻ anh kín lịch làm việc trong ngày
Valentine. “Hôm qua sao rồi? Mọi người đi chơi có vui không? Chắc là vui
hơn Đàm Vĩnh Hưng rồi. Hưng phải đi làm. Không có thời gian, cơ hội đi
chơi với người ấy luôn. Mà mình đâu có người ấy đâu ta? Số phận Hưng
nghiệt ngã dễ sợ luôn”.
Anh nói thêm: “Đàm Vĩnh Hưng yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều. Chơi ngu là hay yêu người không yêu mình”.
Còn nhớ cách đây không lâu, khi Dương Triệu Vũ khẳng định có tình yêu
với Đàm Vĩnh Hưng thì nam ca sĩ đã vội vàng “đính chính”. Đàm Vĩnh Hưng
nói: “Người yêu tôi là người khác. Dương Triệu Vũ cũng không phải là
mối tình lớn của tôi". Anh cũng tiết lộ người yêu của mình đang ở nước
ngoài, sẽ về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán.
Những ngày giáp Tết, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên báo
chí, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục trêu ngươi dư luận với tuyên bố: “Thời điểm
này, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng người yêu tôi vẫn đang hiện diện hàng
ngày, có khi rất gần các bạn nhưng chưa ai phát giác được. Chúng tôi đã
yêu nhau trước mắt mọi người nhưng không ai nhận ra được. Hai đứa đang
cảm thấy rất thoả mãn với trò chơi này, nghe có vẻ rất nguy hiểm nhưng
cực vui và kích thích”. Nam ca sĩ lên giọng thách thức: “Các bạn muốn
biết đó là ai ư? Hãy đợi đến cuối năm 2017, tôi công khai rồi mọi người
sẽ thấy”.
Trở lại câu chuyện trên, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa “tung hỏa mù” khi
phát ngôn chưa có người yêu. Không thể hiểu nổi Đàm Vĩnh Hưng đang yêu
ai và có người yêu hay không, nhiều người hâm mộ hoài nghi cho rằng nam
ca sĩ đang dùng chuyện tình cảm của mình như chiêu trò để “tung hứng”,
đánh bóng tên tuổi.
Cũng trong buổi trò chuyện trực tuyến này, Đàm Vĩnh Hưng dành thời
gian để nói về “người tình trong mộng” Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng tâm sự: “Cô
này cô cũng kỳ lắm. Cô thích cô cũng im. Ai muốn nói gì thì nói. Thôi
để Valentine sau Hưng sẽ tiết lộ cho mọi người hai bài thơ Hưng viết
tặng Mỹ Tâm và một bài Mỹ Tâm tặng lại Hưng. Hay là ngày cưới của Tâm,
Hưng sẽ post bài thơ đó lên. Được không Tâm?”.
Nam ca sĩ không ngại tiết lộ từng lên kế hoạch cưa đổ Mỹ Tâm. “Hồi đó
‘cưa’ Mỹ Tâm thì đêm nào Tâm hát xong cũng nhận được bó hoa màu hồng.
Loại hoa hồng nhỏ nhỏ mà Tâm thích. Biết Tâm thích ăn loại táo nhỏ, chua
ngoài Hà Nội, Hưng đặt hàng mua cho Mỹ Tâm. Rồi thỉnh thoảng Hưng ghé
thăm nhà ba mẹ Mỹ Tâm”- Đàm Vĩnh Hưng nói.
Cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng hài hước đặt câu hỏi: “Hình như Tâm với Hưng là
một cặp trời sinh. Nhưng trời sinh gì mà Mỹ Tâm lại đi cưới người khác
vậy?”. Cho đến nay, người hâm mộ dường như chẳng thiết tha đến chuyện
tình giữa cặp đôi này nhưng Mr Đàm vẫn chưa thôi lấp lửng.
Dư âm Man Utd 3-0 St Etienne: Đòn nghi binh của Mourinho
17-02-2017 05:42
Một lần nữa, Jose
Mourinho lại dùng đòn gió để đánh lạc hướng đối thủ. St Etienne là cái
tên tiếp theo dính bẫy "người đặc biệt".
Trong chiến thắng 3-0 khi phải làm khách của
Leicester, Jose Mourinho từng một lần tung "đòn gió" để đánh lạc hướng đối thủ. Sơ đồ chiến thuật của đội hình xuất phát của
Man Utd
ở trận đó là 4-4-2. Hơn 20 phút vận hành sơ đồ "lạ lẫm" ấy, Man Utd thi
đấu bế tắc khi thiếu sự nhuần nhuyễn trong triển khai bóng.
|
Mourinho đã thể hiện sự cao tay hơn hẳn so với người đồng nghiệp. |
Nhưng sau đó khi Leicester bắt đầu có dấu hiệu chủ quan, Mourinho bất
ngờ cho Man Utd tăng tốc. Chỉ với một sự thay đổi nho nhỏ khi đẩy
Mkhitaryan vào trung tâm còn Rashford dạt cánh trái, "quỷ đỏ" trở lại
với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và nhanh chóng "vùi dập" đối thủ.
St Etienne sập bẫy
Jose Mourinho cũng sử dụng đúng chiến
thuật đánh lạc hướng này trong cuộc tiếp đón St Etienne tại Old
Trafford. Trong hiệp một, Man Utd ra sân với sơ đồ 4-3-3 với ba tiền vệ
con thoi là Pogba, Herrera và Fellaini ở khu trung tuyến, ba cầu thủ tấn
công là
Martial,
Ibrahimovic và Juan Mata.
Trên
thực tế khi tấn công, sơ đồ chiến thuật của Man Utd thường chuyển thành
4-4-2 khi Fellaini dâng cao như một tiền đạo đá bên cạnh Ibrahimovic.
Lối chơi này khiến Man Utd phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống tấn
công đột phá từ hai biên. Tất nhiên, St Etienne không gặp quá nhiều khó
khăn để ngăn chặn gần hết những tình huống tấn công từ phía Man Utd.
Bàn thắng mở tỉ số của Ibrahimovic
trong hiệp một không đến từ một tình huống phối hợp mà có sự trợ giúp
của thần may mắn. Thậm chí trong khoảng 15 phút cuối hiệp một, Man Utd
còn bị St Etienne dồn ép. Jose Mourinho nhanh chóng xin phép trọng tài
bàn cho vào đường hầm ngay từ phút 43 để chuẩn bị cho những sự thay đổi
nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.
Với việc để Lingard vào thay Fellaini,
Mourinho dễ dàng chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, đồng thời Man
Utd cũng chuyển sang cách đá tấn công trực diện hơn. Trong hiệp hai, Man
Utd bất ngờ tăng tốc đẩy cao đội hình, đồng thời sử dụng nhiều hơn
những tình huống tấn công trung lộ thay vì dồn bóng chủ yếu sang hai
cánh như hiệp đầu tiên.
|
Sự thay đổi của Mourinho đã giúp Ibrahimovic có thêm hai bàn thắng để hoàn tất cú hattrick. |
Điều đó khiến St Etienne không kịp thích nghi. Nhằm đẩy cao tốc độ tấn
công hơn nữa, Mourinho thay Juan Mata bằng Marcus Rashford, một cầu thủ
có tốc độ cùng khả năng xuyên phá tốt hơn. Bàn thắng thứ hai đến chỉ 5
phút sau sự thay đổi đó khi chính Rashford là người có pha đi bóng rất
nhanh trong vòng cấm trước khi căng ngang để Ibrahimovic thoải mái đệm
bóng ở cự ly gần.
Sự thay đổi trong cách vận hành chiến
thuật của Mourinho có thể thấy rất rõ ràng. Trong hiệp một, Man Utd chỉ
tung ra 7 cú dứt điểm, tất cả đều đến từ trước phút 31. St Etienne tung
ra tổng cộng 11 cú dứt điểm và tất cả đều bắt đầu từ phút 30 đến hết
hiệp một, thời điểm Mourinho chỉ đạo cho các học trò chủ động chơi chùng
lại nhằm gây ra tâm lý chủ quan cho đối thủ.
Đến hiệp hai khi thay đổi chiến thuật
và các cầu thủ chơi nhanh, quyết liệt hơn, sự khác biệt nhanh chóng thể
hiện khi có thêm 2 bàn, cũng như số cú dứt điểm là 14, gấp đôi so với
hiệp đầu tiên. Trong khi đó, St Etienne thể hiện sự lép vế hoàn toàn khi
chỉ có được 3 cú dứt điểm, mà 2 trong số đó đến ở thời điểm "quỷ đỏ" đã
dẫn trước hai bàn.
Một lần nữa, Jose Mourinho lại thể
hiện sự cao tay khi dụ đối phương vào bẫy rồi "kết liễu". Với ba bàn
cách biệt, Man Utd coi như đã đặt một chân vào vòng 16 đội tại Europa
League 2016-17.
|
Thông số trận đấu MU 3-0 St.Etienne |
Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)
Trọng tài Hiền Triết bị cầu thủ Hải Phòng đe dọa, cổ động viên trên sân
Lạch Tray lăng mạ sau khi quyết định thổi phạt penalty ở phút 61 trận
CLB Hải Phòng vs Hà Nội chiều 16/2.
Trận
đấu sớm vòng 6 V.League giữa CLB Hải Phòng vs Hà Nội diễn ra lúc 17h
ngày 16/2, trên sân vận động Lạch Tray. Trong tình thế đội chủ nhà đang
dẫn trước 1-0, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung Quang Hải vào sân ở
đầu hiệp 2, với hy vọng lật ngược tình thế.
Phút
61, Quang Hải đi bóng trong vòng cấm khiến đội trưởng Lê Văn Phú của
Hải Phòng phải phạm lỗi. Trọng tài Hiền Triết không chần chừ, quyết định
thổi phạt 11 m cho đội khách Hà Nội.
CĐV
CLB Hà Nội cổ vũ nhiệt tình, tiếp lửa cho đội bóng thủ đô. Đây chính là
một phần động lực giúp HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò cầm hòa Hải
Phòng 1-1 trên sân Lạch Tray chiều nay.
Nữ sinh giành học bổng 270.000 USD từ đại học
top 10 thế giới
Chuẩn
bị cho việc xin học bổng du học từ 3 năm trước, Khanh đã hoàn thành mọi
chứng chỉ trước khi nộp đơn ứng tuyển với điểm SAT đạt 2290/2400, TOEFL
đạt 115/120.
Trần Nguyễn Phương Khanh đang là học sinh lớp 12 trường Quốc tế Canada
(TP HCM). Đầu tháng 12/2016, Khanh nộp đơn xin học bổng của Đại học
Chicago (Mỹ) trong đợt tuyển sinh sớm của trường và giành học bổng toàn
phần trị giá gần 270.000 USD bao gồm cả chi phí ăn ở trong 4 năm.
Đại học Chicago (đứng top 10 thế giới với tỷ lệ chấp nhận học
sinh chỉ ở mức 7%) có sức hút đặc biệt với cô gái sinh năm 1999. Khanh
cho biết đây là ngôi trường nổi tiếng trong đào tạo các ngành liên quan
đến Vật lý, môn học em yêu thích nhất nên em chỉ nộp đơn xin học bổng
duy nhất ở đây.
"Ở Đại học Chicago, việc tranh luận, phản biện được chấp nhận và
không có vùng an toàn để sinh viên núp mãi trong đó. Một môi trường
thách thức như vậy sẽ giúp em phát triển được quan điểm cá nhân và tích
lũy kiến thức Vật lý một cách tốt nhất", Khanh nhận định.
|
Phương Khanh giành học bổng toàn phần trị giá 270.000 USD từ Đại học Chicago. Ảnh: NVCC
|
Chuẩn bị cho việc xin học bổng du học từ 3 năm trước, Khanh đã
hoàn thành mọi chứng chỉ trước khi nộp đơn ứng tuyển với điểm SAT đạt
2290/2400, SAT II Vật lý đạt 800/800, SAT II Toán học đạt 800/800, TOEFL
đạt 115/120.
Nhìn vào điểm SAT của Khanh, ít ai nghĩ em không học Vật lý ở trường.
Khanh theo học chương trình tú tài quốc tế với 6 môn bắt buộc là Hóa,
Sinh, Business, Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. “Để nắm chắc kiến thức
môn Vật lý, em phải tìm tài liệu trong nước và mua giáo trình của Mỹ để
học”, Khanh chia sẻ.
Việc tự nghiên cứu giáo trình không dễ dàng khiến Khanh thường xuyên
phải tìm hiểu video bài giảng trên mạng. Khi không thể hiểu một vấn đề,
em chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô phụ trách môn Vật lý ở trường
và các anh chị đi trước. Chính việc tự nghiên cứu này giúp Khanh sáng
tạo hơn và tìm được nhiều thông tin mới hơn.
Không đi học thêm nên Khanh có nhiều thời gian để tham gia các
hoạt động ngoại khóa. Em cho rằng chính bề dày thành tích hoạt động là
một trong những yếu tố giúp giành học bổng.
Việc học tập căng thẳng nhưng cô gái gốc Hà Nội vẫn hoàn thành tốt công
việc của Chủ tịch hội đồng học sinh nhà trường. Em luôn dành 3 buổi mỗi
tuần để học võ, 30 phút mỗi ngày để luyện đàn và tham gia ban nhạc
rock. “Vì tự học nên em có nhiều thời gian rảnh để tham gia hoạt động
ngoại khóa. Việc này không chỉ với mục tiêu làm đẹp hồ sơ xin học bổng
mà quan trọng hơn nó giúp em hiểu được mình là ai, mong muốn gì trong
cuộc sống”, Khanh nói.
|
Phương Khanh (ngoài cùng bên phải) luôn dành thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC
|
Ngoài hoạt động ngoại khóa, theo Khanh, các trường đại học của Mỹ
đánh giá cao khả năng học tập của học sinh thông qua bảng điểm và thành
tích trong thời gian học phổ thông. Khanh khuyên những bạn có ý định
xin học bổng nên hoàn thành các bài thi chuẩn hóa như SAT hay TOEFL
trước khi vào lớp 12.
Một thủ tục bắt buộc khác khi nộp hồ sơ du học là thư giới thiệu của
thầy cô. Khanh cho rằng nếu tạo được sự gần gũi với thầy cô trong suốt
những năm học phổ thông thì việc xin thư giới thiệu không quá khó.
“Em thường xuyên chia sẻ quan điểm, định hướng nghề nghiệp với
các thầy cô ở trường để họ hiểu em hơn từ nhiều góc độ. Nhờ đó, việc xin
thư giới thiệu của em rất thuận lợi", Khanh nói và cho biết thêm bản
thân không biết thầy cô nhận xét thế nào trong thư giới thiệu nhưng chắc
chắn là những nhận xét khiến Đại học Chicago hài lòng.
Chị Nguyễn Lê Bảo Trân, chuyên viên phòng học vụ trường Quốc tế Canada
nhận xét Khanh vui vẻ, hòa đồng. “Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và
luôn dành thời gian nhất định để giúp đỡ các em khóa dưới, nhưng kết
quả học tập của Khanh luôn thuộc top đầu toàn trường. Em cũng là học
sinh đầu tiên của trường giành học bổng toàn phần của Đại học Chicago”,
chị Trân nói.
Đam mê Thiên văn học và Vật lý nhưng Khanh dự kiến theo học ngành
kỹ sư công nghiệp của Đại học Chicago. Khanh cho rằng theo học ngành
này vừa có thể theo đuổi đam mê Vật lý, vừa có thể ứng dụng kiến thức
học được vào việc phát triển ngành công nghiệp có phần lạc hậu ở Việt
Nam vì em luôn mong muốn được trở về nước làm việc sau khi tốt nghiệp.
Hiện tại, Khanh đã xin bảo lưu kết quả một năm để tìm hiểu thêm
về thực tế phát triển các ngành công nghiệp và kỹ thuật trong nước cũng
như nghỉ ngơi trước khi bước vào 4 năm học đầy thử thách. Dự kiến em
nhập học Đại học Chicago vào mùa thu năm 2018.
Thanh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét