(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 26/2/2017
Let's cafe 26/2/2017
Tình hình Biển Đông sáng ngày 26/2/2017
Cuộc sống 24h ngày 25/02/2017 | VTC
Tin Tức Thế Giới ngày 26/2/2017
Lấy lại vỉa hè: Nơi quyết liệt, nơi dửng dưng
25/02/2017 22:37
Những ngày qua, cơ quan chức năng quận 1, TP HCM đã tỏ ra quyết liệt
trong việc ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè.
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đã liên tục tổ chức lực
lượng dẹp sạch vỉa hè bị các cá nhân, đơn vị lấn chiếm. Hàng loạt ô tô,
kể cả xe biển số xanh, đã bị lực lượng chức năng kéo về bãi tập trung,
xử lý rốt ráo. Những công trình lấn chiếm hè phố cũng bị thẳng tay đập
bỏ.
Chuyện hè phố bị lấn chiếm đã xảy ra bao năm qua và hầu như có ở tất
cả quận, huyện. Người dân lấn chiếm đã đành, các cơ quan nhà nước, cá
nhân cán bộ, công chức cũng thản nhiên ỷ lại, xem hè phố như của riêng
nhà mình. Nhiều người dân từng bức xúc phản ánh nhưng chẳng cơ quan nào
quyết tâm xử lý rốt ráo. Không chỉ vỉa hè, nhiều con đường cũng bị các
loại ô tô chiếm chỗ đậu. Lâu dần, các cơ quan chức năng nghiễm nhiên cho
phép và thu tiền đậu xe dưới lòng đường.
Xe biển số xanh lấn chiếm vỉa hè đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM bị lực lượng chức
năng xử lý Ảnh: Sỹ Đông
Ai đi ngang qua đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũng phải lắc đầu bởi 2
bên đường đã bị hàng trăm xe buýt, xe khách loại 50 chỗ, xe du lịch,
taxi... đậu chật kín. Còn tại đường Bùi Thị Xuân và Sương Nguyệt Anh
(quận 3), mỗi ngày hàng trăm ô tô đậu kín đường nhưng chẳng thấy cơ quan
nào xử lý. Mỗi lúc tan tầm, con đường này lại ùn ứ và ô tô vẫn bất
chấp, chiếm chỗ dưới lòng đường. Hàng loạt con đường khác ở khu trung
tâm TP HCM cũng tương tự và người dân luôn thắc mắc tại sao các cơ quan
chức năng không ra tay?
Trở lại câu chuyện ở quận 1, sự quyết tâm của ông Đoàn Ngọc Hải nói
riêng và chính quyền quận nói chung đã tác động rất lớn đến trật tự giao
thông trên địa bàn. Từ đó, người dân mong mỏi các quận, huyện khác cũng
mạnh tay giành lại vỉa hè, lòng lề đường như khu vực trung tâm TP HCM.
Thế nhưng, đến nay, chỉ hiếm hoi một vài nơi, như quận Bình Tân, hưởng
ứng. “Cách làm của quận 1 đã được người dân đồng tình ủng hộ. Đây là bài
học để UBND các quận, huyện khác thể hiện trách nhiệm của mình trước
người dân” - bạn đọc Lê Hải Vân bày tỏ.
Hiếu Nghi
Sau vụ đập trụ sở chiếm vỉa hè, một trụ sở khác đã "tự xử"
Thứ Bảy, ngày 25/02/2017 20:37 PM (GMT+7)
Một trụ sở chốt dân phòng chiếm vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn đã tự tháo dỡ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Trụ sở chốt dân phòng chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Bình đã tự tháo dỡ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Chiều 25.2, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đã triển
khai lực lượng tháo dỡ trụ sở chốt dân phòng chiếm vỉa hè trên đường
Nguyễn Thái Bình.
Ghi nhận, chốt dân phòng nằm án ngữ trên vỉa hè đường Nguyễn Thái
Bình có bề ngang hơn 2m, dài khoảng 5m có kết cấu bằng khung sắt, lợp
tôn và được lót nền xi măng cao hơn mặt đường 20cm.
Ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình cho
biết, trước đây chốt dân phòng nói trên được xây dựng để lực lượng dân
phòng trực đêm, đảm bảo an ninh trật tự khu phố 3. “Nay thực hiện chủ
trương lập lại trật tự đô thi của UBND quận 1 nên phường cũng chủ động
tháo dỡ trụ sở chiếm vỉa hè này để trả lại phần đường dành cho người đi
bộ”, ông Việt nói.
Trước đó, vào chiều 24.2, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1
cùng lực lượng trật tự đô thị, CSGT… ra quân lập lại trật tự đô thị ở
trung tâm Sài Gòn, khi thấy chốt trụ sở khu phố 6 (phường Bến Thành) nằm
chiếm gần hết vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực và không có người trông
coi ông Hải đã yêu cầu đập bỏ trụ sở này. Cũng trong chiều qua, nhiều hộ
kinh doanh chiếm vỉa hè phía sau chợ Bến Thành cũng bị xử lý.
Ông Hải cho biết những ngày tới sẽ “sờ gáy” các điểm buôn bán lấn
chiếm ở chợ Bến Thành, và sẽ không làm theo kiểu cả nể, tình cảm.
Chốt dân
phòng nằm án ngữ trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình có bề ngang hơn 2m,
dài khoảng 5m có kết cấu bằng khung sắt, lợp tôn và được lót nền xi măng
cao hơn mặt đường 20cm.
Thực hiện
chủ trương lập lại trật tự đô thi của UBND quận 1 nên phường Nguyễn Thái
Bình cũng chủ động tháo dỡ trụ sở chiếm vỉa hè này để trả lại phần
đường dành cho người đi bộ
Trụ sở khu
phố 6 không người trông coi trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực, phường
Bến Thành bị Phó chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu đập bỏ
Sau khi phá bỏ trụ sở khu phố 6, vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực đã được trả lại cho người đi bộ
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Ông Đào Hồng Tuyển muốn xây dựng siêu dự án tại TPHCM rộng gấp 20 lần khu đô thị Thủ Thiêm
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
cho biết thành phố ủng hộ đề xuất của Tập đoàn Tuần Châu xây dựng một
khu đô thị tại khu Tây Bắc.
Trong báo cáo mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) cho biết
ngày 24/1/2017, Văn phòng Thành ủy đã có văn bản thông báo kết luận của
Bí thư Đinh La Thăng tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy, UBND
thành phố với Tập đoàn Tuần Châu - Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh về
hàng loạt dự án lớn.
Các dự án này bao gồm Dự án Thành phố Mới New City tại huyện Củ Chi;
Dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn (nối huyện Củ Chi về đến Quận) ; Dự án Hồ
cảnh quan trung tâm Thành phố mới tại Củ Chi; Dự án Sài Gòn Marina City
và Hải cảng Hải sản Cần Giờ; Dự án di chuyển chợ hóa chất Kim Biên quận
5.
Đặc biệt, dự án Thành phố Mới New City tại huyện Củ Chi có diện tích
khoảng 15.000 ha (gấp 15 lần diện tích dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và
Khu đô thị Thủ Thiêm cộng lại) thuộc các xã phía đông bắc huyện Củ Chi.
Với quy mô này, sẽ hình thành một trung tâm đô thị mới của thành phố
thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong thành
phố mới, sẽ hình thành nên các khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá
rẻ, tạo được công ăn việc làm, có đầy đủ dịch vụ và tiện ích phục vụ cư
dân.
Liên quan đến dự án này, trong cuộc họp ngày hôm qua (24/2) với Sở
Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho
biết thành phố ủng hộ đề xuất của Tập đoàn Tuần Châu xây dựng một khu đô
thị tại khu Tây Bắc nhưng lưu ý nhà đầu tư có thể chuyển hướng vào khu
đô thị Tây Bắc đã có sẵn quỹ đất, quy hoạch.
TTO - Chính phủ và Quốc hội đang cùng TP.HCM xây dựng cơ chế đặc thù để đưa nơi này thành nơi đáng sống và làm việc.
TP.HCM cần có thêm nhiều dự án
đầu tư cho cơ sở hạ tầng để phát triển. Trong ảnh: dự án chống ngập của
thành phố tại huyện Nhà Bè đang được đầu tư xây dựng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đặc biệt là thực hiện ước mơ lấy lại phong độ đầu tàu kinh tế như từng đạt tăng trưởng kinh tế hai con số.
Trong cuộc họp ngày 20-2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về
“Dự thảo nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân
sách đặc thù đối với TP.HCM”, nhiều ý kiến đã đồng tình với đề xuất của
Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội và kiến nghị của TP.
Ngoài ra, Chính phủ và TP.HCM cũng sẽ chuẩn bị thêm một số kiến nghị
cụ thể về cơ chế và các chính sách khác để trình Quốc hội xem xét. Đó là
một tín hiệu tốt cho TP.HCM và cả nước nói chung. Tại sao nói như thế?
Nửa sau của danh sách xếp hạng
TP.HCM là nơi sinh sống của 13-14 triệu dân (gồm cả người vãng lai), nhiều gấp 2,3 lần dân số Singapore.
Đây cũng là nơi 50% doanh nghiệp của cả nước hoạt động, cũng là nơi
chăm lo sức khỏe (với nhiều bệnh viện lớn), đào tạo nguồn nhân lực, khoa
học - công nghệ với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu... cho
cả nước.
Từ đây, hàng hóa “made in Vietnam” tỏa đi khắp thế giới và cũng là
một trong những cửa ngõ đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam. Ở vị trí đặc
biệt như thế, ngoài vinh dự còn có trách nhiệm, đó là phải đảm đương vị
trí mặt tiền, đầu tàu.
TP.HCM cũng là nơi các tổ chức quốc tế, nhóm nghiên cứu chọn là nơi
đại diện cho Việt Nam, bên cạnh Hà Nội để xếp hạng những TP trên thế
giới.
Những TP này được xem là bộ mặt của quốc gia, khách du lịch và bạn bè
quốc tế quan tâm tìm hiểu. Với Việt Nam, người ta thường nhìn vào
TP.HCM, là Sài Gòn trước đây.
Tuy nhiên, nhiều chỉ số xếp hạng toàn cầu cho thấy TP.HCM chỉ đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng.
Dưới con mắt bạn bè quốc tế và nếu chúng ta cứ xem như TP.HCM là một
TP đại diện của đất nước, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm để cải
thiện tình trạng này.
Sự cải thiện thứ hạng không phải là thành tích, mà vì chất lượng sống
cho chính cư dân của TP, là động lực để TP phát triển mạnh hơn, vững
hơn, nhanh hơn và cũng để bạn bè quốc tế tìm đến TP nhiều hơn.
Nói như Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, TP.HCM đang chuẩn bị một đề án
tăng trưởng kinh tế hai con số, thay vì một con số như hiện nay.
Khi đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cho thấy TP.HCM đang khát khao lấy lại phong độ đầu tàu kinh tế của cả nước.
Bởi TP.HCM từng tăng trưởng hai con số (giai đoạn 2011-2015, TP.HCM
tăng trưởng bình quân 9,6%/năm - tính theo GRDP là 7,24%, trong khi 5
năm trước đó là 11,2%/năm).
Một khi TP.HCM thực hiện được hoài bão này, cái bánh ngân sách to ra,
đầu tư cho cơ sở hạ tầng, từ giao thông, y tế, giáo dục, nghiên cứu
khoa học... tốt hơn, chất lượng sống của người dân TP được cải thiện và
cả nước cũng được hưởng thành quả.
TP.HCM đạt tăng trưởng hai con số, chắc chắn những toa tàu kinh tế của khu vực và đoàn tàu của cả nước rầm rập chạy.
Không chỉ là tiền
Chắc chắn TP.HCM không thể trở lại tăng trưởng hai con số khi mà cơ
sở hạ tầng luôn quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đang sống tại
đây và còn làm nản lòng các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư kêu ca khi
hàng hóa của họ bị chậm luân chuyển vì giao thông ách tắc.
Toàn bộ tiền thuế xuất nhập khẩu mà TP.HCM thu được đều được điều
tiết về trung ương, trong khi cơ sở hạ tầng của TP.HCM phải gánh một
lượng hàng hóa xuất khẩu khổng lồ và phần lớn hành khách đến TP.HCM du
lịch và làm việc.
TP.HCM cũng đã cố xoay trở, tìm lối đi riêng, nhưng không thể tạo ra
sự bứt phá nếu cũng phải chạy trong khuôn thước pháp luật đang áp dụng
cho 63 tỉnh thành.
Một TP đóng góp trên 30% thu ngân sách nhà nước, trên 22% GDP mà
không được đầu tư tương xứng, không có cơ chế đặc thù thì khó lòng duy
trì ưu thế của mình.
Và thực tế cho thấy TP đang đối mặt với những bài toán nan giải về
giao thông, hạ tầng, môi trường... mà nếu còn chần chừ chậm giải quyết,
có thể triệt tiêu động lực phát triển của TP.
Cơ chế đặc thù đó, tiền - vốn là quan trọng, phải tăng tỉ lệ điều
tiết ngân sách cho TP mà không nên kèm theo điều kiện. Cũng cần phải có
những cơ chế đặc thù khác trong giao thông, giáo dục...
Cụ thể phải phân cấp nhiều hơn cho TP trong các lĩnh vực như quản lý
tài chính công, tăng tính tự chủ về ngân sách, được quyết định một số
khoản thu - chi, đầu tư, quy hoạch, bộ máy tăng quyền xử phạt hành
chính... cho phù hợp với điều kiện của TP.
Thiếu những cơ chế đó, TP.HCM chỉ vươn lên trong ngõ hẹp, khó lấy lại
được phong độ vốn có của mình. Bộ Chính trị đã có 2 nghị quyết quan
trọng về TP.HCM, vấn đề quan trọng là cụ thể hóa các chỉ đạo này để
TP.HCM sớm cất cánh nhanh hơn, cao hơn.
Số liệu tổng thu ngân sách và phần TP.HCM được giữ lại
Đơn vị: tỉ đồng
* Theo chỉ số TP toàn cầu (Global Cities Index), năm 2016 TP.HCM đứng thứ 76/125 TP.
* Cũng trong năm 2016, về chỉ số triển vọng TP toàn cầu (Global
Cities Outlook), TP.HCM xếp hạng 97/125 TP. So với một số TP khác ở khu
vực Đông Nam Á được xếp hạng thì chúng ta chỉ trên Jakarta hạng 110, còn
xếp sau Kuala Lumpur hạng 54, Bangkok hạng 89, Manila hạng 74... (nguồn: A.T.Kearney Global Cities).
* Xếp hạng TP chuyển động năm 2015 - theo IESE Cities in Motion 2016, TP.HCM xếp 158/181 TP.
* Còn theo tiêu chí chất lượng sống (Quality of Living rankings) do Tổ chức Mercer đánh giá năm 2016, TP.HCM hạng 152/230 TP...
TRẦN HOÀNG NGÂN (giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM)
"Tôi xin cảm ơn các cầu thủ Long An"
25/02/2017 20:39 GMT+7
TTO - Đó là phát biểu của tân HLV trưởng
CLB Long An Nguyễn Minh Phương sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 7 V-League 2017 diễn ra chiều 25-2.
HLV Minh Phương nói: "Chắc chắn trong thời
gian tới, chúng tôi phải có sự thay đổi để đội bóng có thể chơi tốt hơn.
Nhưng hôm nay (25-2), các cầu thủ Long An thi đấu rất tốt sau khi xảy
ra sự cố vừa qua. Nhân đây tôi cũng xin gởi lời cảm ơn người hâm mộ đã
không quay lưng với đội bóng Long An để hai đội cống hiến một trận đấu
hay như thế. Và tôi cũng đặc biệt gởi lời cảm ơn đến các cầu thủ của
tôi. Họ đã chiến đấu hết sức mình và chơi một trận đấu cống hiến cho
khán giả".
HLV Nguyễn Minh Phương trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: N.K
Video clip họp báo sau trận HAGL thắng Long An 3-0. Nguồn: VPF
Nói thêm về bàn thua đầu tiên dẫn đến những bàn thua tiếp theo, HLV
Minh Phương nói: "Trong bóng đá, khi sai lầm trong một giây phút nào đó
thì phải trả giá thôi. Đó là điều phải chấp nhận. Thua 0-1, 0-2 hay 0-3
cũng là thua nên tôi vẫn kêu gọi các cầu thủ cứ chơi bóng, tìm kiếm bàn
thắng. Điều quan trọng là tôi chưa có quen khi mới làm việc cùng nhau và
dần dần các cầu thủ sẽ quen với cách làm việc của tôi.
Trả lời câu hỏi: Liệu mong muốn của ông có được CLB Long An đền
đáp?", HLV Minh Phương nói: "Tôi rất vui khi những cầu thủ của tôi đã
thể hiện được động lực và tinh thần để thi đấu trong trận đấu ngày hôm
nay. Sau trận thua HAGL, các cầu thủ chắc sẽ rất là buồn. Nhưng theo tôi
nghĩ không có gì phải buồn bởi trong bóng đá có thắng có thua, có lúc
này, có lúc khác. Thời điểm hiện nay, HAGL đang trong thời điểm vào
guồng nên đá rất tốt. Trong khi đó, chúng tôi đang trong thời điểm khó
khăn, phải cố gắng vượt qua sự cố vừa qua nhưng đá được như thế thì cũng
cần phải ngợi khen. Các cầu thủ Long An đá tốt nhưng chỉ thiếu may
mắn".
Khi được yêu cầu nhận xét về Công Phượng, HLV Minh Phương đã nói rằng
ông không quan tâm nhiều đến đối thủ. Ông nói: "Tôi chỉ quan tâm về đội
bóng của tôi làm việc trên sân thế nào. Công Phượng đá thế nào thì tôi
đã nghiên cứu trước trận đấu rồi".
HLV Minh Phương cũng bày tỏ anh có niềm tin vào nỗ lực trụ hạng của
đội Long An khi nói: "Tôi có niềm tin ở đội bóng. Tôi sẽ làm hết khả
năng của mình để đưa đội nhà trụ hạng thành công. Tài Em là cầu thủ cùng
thế hệ của tôi vẫn còn thi đấu. Và tôi đã có kế hoạch để sử dụng Tài Em
trong những trận đấu kế tiếp, có thể là ở một vai trò khác nữa".
Về phần mình, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn vẫn bày tỏ sự chưa hài lòng
về Công Phượng, dù tiền đạo này đã thi đấu rất tốt với một bàn thắng
cùng hai đường chuyền cho Văn Thanh ghi bàn. Ông nói: "Công Phượng vẫn
còn ảnh hưởng về mặt thể lực. Nên tôi nghĩ những trận đấu tới, Công
Phượng sẽ chơi tốt hơn".
Nhận xét về CLB Long An lẫn tân HLV Minh Phương, HLV Quốc Tuấn nói:
"Long An sau cự cố đã vực dậy tinh thần rất tốt. Tôi cũng chia sẻ với
Minh Phương trong giai đoạn này bởi quỹ thời gian ngắn nắm đội sẽ rất
khó cho một HLV. Như tôi ngày trước mới lên nắm đội HAGL, dù gì cũng là
người của HAGL nhiều năm nên cũng am hiểu về đội bóng. Còn Minh Phương,
sau khi nghỉ thi đấu ở Long An thì chuyển về Đà Nẵng và sau đó chuyển
sang công tác huấn luyện ở CLB Bình Phước nên cũng không nắm bắt được
nhiều về đội Long An, điều này gây khó cho Minh Phương. Tôi cầu mong cho
Minh Phương ổn định về mặt tinh thần để có sự chuẩn bị tốt cho đội Long
An ở những trận đấu kế tiếp".
TTO - Vụ nổ xảy ra ngay trước
cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Tính, trưởng Công an xã Sơn Cẩm, huyện Phú
Lương, tỉnh Thái Nguyên làm tường nhà bị nứt, cửa sắt ngôi nhà bị móp
méo, biến dạng.
Tường và cửa ngôi nhà bị biến dạng sau vụ nổ - ảnh: FB Chợ Thái Nguyên
Vụ nổ xảy ra vào khoảng gần 13h ngày 25-2.
Người dân ở xã Sơn Cẩm một phen hoảng loạn chứng kiến vụ nổ xảy ra ngay
trước cửa nhà trưởng Công an xã.
Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên ông Tính vừa đi ra khỏi nhà thì nhận được tin người dân báo xảy ra vụ nổ.
Người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bụi mù
mịt. Sau vụ nổ tường nhà ông Tính bị nứt, cửa sắt phía trước nhà bị móp
méo, biến dạng.
Xác nhận vụ việc, ông Phạm Bình Công, chủ tịch UBND huyện Phú Lương
cho biết rất may khi xảy ra vụ nổ con ông Tính ngủ ở nhà dưới nên không
có ai bị thương.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Ông Tính cho biết, sáng cùng ngày ông ra khỏi nhà và thấy một chiếc
túi màu đen để trước cửa nhưng do đang vội nên gia đình ông không kiểm
tra.
Theo thông tin từ ông Tính, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, một phó giám
đốc Công an tỉnh trực tiếp về hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.
"Nhiều nghi ngờ vụ nổ do chất gây nổ, gia đình tôi không có mâu thuẫn
với ai nên tôi cũng chưa xác định được vì sao xảy ra vụ việc", ông Tính
nói.
THÂN HOÀNG
Phát hiện sự cố bảo mật, Apple kết thúc hợp đồng với hàng loạt công ty
16:30, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)
(XHTT) - Apple
đã quyết định kết thúc hợp đồng với nhà cung cấp máy chủ Super Micro
Computer vào năm ngoái sau khi phát hiện ra một trong những chiếc máy
chủ trung tâm dữ liệu mà công ty này đã mua bị ảnh hưởng bởi một lỗ hổng
bảo mật giấu tên.
Một
báo cáo thuộc Trung tâm thông tin đã tiết lộ rằng, Apple đã phát hiện
ra vấn đề bảo mật vào đầu năm 2016 trên một máy chủ được sử dụng để cung
cấp các dịch vụ trên nền tảng web. Các công cụ tìm kiếm như Siri và App
Store đều được cung cấp bởi những máy chủ chứa lỗ hổng bảo mật.
Theo
trích dẫn báo cáo từ Phó Chủ tịch cấp cao của Super Micro – ông Tau
Leng, nhà sản xuất iPhone đã liên hệ với với Super Micro Computer để
thảo luận về vấn đề này, và sau khi kiểm tra sơ bộ, có vẻ như Apple đã
được cung cấp một bản cập nhật Firmware (một loại phần mềm có khả năng
kiểm soát, giám sát và thao tác dữ liệu của hệ điều hành) rất tệ làm ảnh
hưởng đến hệ thống máy chủ đã được cài đặt sẵn trên thiết bị.
Ông
Tau Leng cho rằng, công ty ông muốn tiếp tục cùng với Apple điều tra sự
việc và thậm chí đã yêu cầu công ty này cung cấp thêm thông tin về
phiên bản của firmware, nhưng phía Apple đã đình chỉ các cuộc đàm phán
mà không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào khác so với những gì mà Super
Micro Computer đã cung cấp. Hơn thế nữa, Apple đã trả lại một số máy
chủ cho Super Micro trong lúc các vấn đề bảo mật chưa được giải quyết.
Apple lên kế hoạch thiết lập hệ thống máy chủ riêng của mình?
Mới
đây, Apple đã phát biểu rằng, công ty không nhận được bất cứ firmware
xấu nào và mọi thông tin khách hàng không nằm trong tình trạng nguy
hiểm. Và không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống máy chủ gặp vấn đề về
bảo mật.
Apple
còn lên tiếng cam kết hết lòng bảo về sự riêng tư cũng như bảo mật của
khách hàng, đặc biệt là các dữ liệu mà họ đang lưu giữ. Công ty cũng
không ngừng theo dõi nếu có bất cứ cuộc tấn công nào vào hệ thống của
họ, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp và
kiểm tra thiết bị trước các phần mềm độc hại.
Có
ý kiến cho rằng, Apple có thể đã lên kế hoạch thiết lập hệ thống máy
chủ của riêng mình và những bước đi của Super Micro đã góp phần thúc đẩy
công ty đến gần hơn nữa với mục tiêu này. Trong khi đó, tuy nhiên,
Apple đã ký thỏa thuận với các nhà cung cấp máy chủ khác, bao gồm cả ZT
(một công ty mà Apple đã hợp tác) và Inspur.
Hoàng Thanh (theo Smedia)
Những bức ảnh tưởng là giả nhưng lại không phải
14:32, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)
(XHTT) -Hãy cùng
xem và đừng quá bất ngờ, tất cả chúng đều là thật, không hề qua chỉnh
sửa. Hy vọng, chúng sẽ đem lại những cảm xúc thú vị về những điều tuyệt
vời có thực trong cuộc sống mà đã lâu bạn không còn cảm thấy.
Với sự phổ biến của internet, của các
công cụ chỉnh sửa ảnh, bạn đang dần mất đi niềm tin với những điều kỳ
lạ. Bởi thực tế là những công cụ này có thể làm ra một bức ảnh với bất
cứ nội dung gì họ muốn. Tuy nhiên, với những bức ảnh này, hãy tin tưởng
thêm một chút, chúng đơn giản chỉ là cùng một sự vật, sự việc, con
người, song được đặt trong một ngữ cảnh khác với thông thường.
Ảnh 1/12Xem slide
1.
Mây trong phòng: Đám mây được tạo ra bởi Berndnaut Smilde. Người đàn
ông này đã làm một thí nghiệm về độ ẩm và nhiệt độ ở trong phòng để thử
tạo ra một đám mây và anh ấy đã thành công.
Sau bê bối về tình dục, Uber lại bị tố ăn cắp công nghệ
12:54, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)
(XHTT) -Nguyên
đơn cho biết họ mất tới 7 năm để thiết kế và xây dựng nên hệ thống này
trong khi Uber mất có 9 tháng. Liệu có khả năng Uber quá xuất sắc?
Hôm thứ 5
vừa qua, Waymo - công ty chuyên về xe hơi tự lái thuộc công ty mẹ
Alphabet vừa gửi đơn kiện cáo buộc Uber đã ăn cắp công nghệ về hệ thống
quét lazer dùng cho xe tự lái của họ. Thực ra thì đơn kiện liên quan tới
công ty vận tải Otto, song Uber đã mua Otto hồi năm ngoái để phục vụ
việc mở rộng sang lĩnh vực xe tự lái của mình với giá 680 triệu USD.
Waymo cáo buộc Uber đã sử dụng công nghệ do Otto ăn cắp của mình để phát triển xe tự lái.
Tài liệu
vụ kiện dày 28 trang cáo buộc Anthony Levandowski, một cựu nhân viên của
Google đã ăn cắp các nghiên cứu về công nghệ tự lái và đưa chúng đến
Otto, công ty do chính ông ta sáng lập. Waymo cho rằng Uber đã sử dụng
lại những thông tin này khi mua lại Otto. Cũng theo đơn kiện, Otto đã
kiếm được khoảng 500 triệu USD từ việc ăn cắp các công nghệ của họ.
Anthony
Levandowski đã từng là nhân viên quản lý tại Waymo. Theo tài liệu vụ
kiện, trong tháng 12/2015, ông này đã tải hơn 14.000 tài liệu”bí mật và
độc quyền”, bao gồm thiết kế về cả bảng mạch lidar trong hệ thống lazer
hướng dẫn xe tự lái. Tháng 1/2016, Levandowski rời Waymo và thành lập
công ty Otto LLC, với kế hoạch sẽ phát triển phần cứng và phần mềm cho
xe tự lái.
Có vẻ Uber
không được may mắn cho lắm, công ty đang sa lầy trong một cuộc khủng
hoảng liên quan tới cáo buộc quấy rối tình dục của một nhân viên cũ và
tình hình kinh doanh có phần bết bát do “có quan hệ mật thiết” với Tổng
thống Donal Trump. CEO Travis Kalanick đã phải từ bỏ chân trong Hội đồng
tư vấn kinh doanh của tân Tổng thống sau khi nhiều khách hàng gỡ bỏ ứng
dụng.
Phát ngôn
viên của Uber cho biết: "Có những lời cáo buộc với Otto nhưng Uber luôn
lao động nghiêm túc. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách cẩn thận".
HV (Theo Bloomberg)
Google bất ngờ tuyên bố đóng cửa Spaces
10:55, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)
(XHTT) - Ứng dụng Google
Spaces bất ngờ bị tuyên bố đóng cửa, vòng đời của ứng dụng này thậm chí
còn không kéo dài đến 1 năm kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2016 trước khi
công ty ra quyết định ngừng hỗ trợ vì không thu hút được người dùng như
kỳ vọng ban đầu.
Theo một thông báo từ nhóm phát triển
Spaces ngày hôm nay cho biết, họ buộc phải ra quyết định khó khăn và ứng
dụng chia sẻ nhóm trên mạng xã hội sẽ bị khóa ở chế độ chỉ cho phép đọc
(read-only) từ ngày 3/3 tới và hoàn toàn đóng cửa vào ngày 17/4 sau đó.
Những người dùng còn lưu trữ thông tin
trên đó cần sao lưu hoặc in ra hoặc xóa đi những nội dung đó. Sau ngày
17/4, Spaces sẽ biến mất hoàn toàn trên Internet tương tự như ứng dụng
Google Wave trước đó đã bị công ty khai tử vào năm 2012.
Google Spaces là một ứng dụng cung cấp
nền tảng để chát nhóm tương tự như Facebook Messenger. Nó được tích hợp
sẵn 3 ứng dụng nổi trội của Google là Search, Youtube và Chrome. Nhờ
vậy, trong lúc chat nhóm, người dùng cần tìm một tấm ảnh hay một đường
link để thảo luận tiếp thì có thể thực hiện ngay trong ứng dụng mà không
cần phải chuyển ra ngoài để truy cập vào các ứng dụng trình duyệt khác.
Ứng dụng này hiện hỗ trợ 3 nền tảng iOS, Android và web cho mọi tài
khoản người dùng Gmail.
Dân trí Nhằm tạo lối đi riêng cho người đi bộ, UBND
phường 12, quận 5 (TPHCM) đã cho lắp đặt dải phân cách bằng thép. Tại
các lối ra vào, cơ quan chức năng lắp thêm nhiều thanh chắn kiểu zích
zắc khiến người dân khó chịu, rối như đang đi vào mê cung.
Gần 2 tháng nay, vỉa hè 2 tuyến đường Thuận Kiều và Nguyễn Chí Thanh
(đoạn trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy) được UBND phường 12, quận 5 (TPHCM)
cho lắp đặt dải phân cách bằng thép nhằm ngăn cách vỉa hè và lòng đường,
tạo lối đi riêng cho người đi bộ. Tuy nhiên tại các lối ra vào, cơ quan
chức năng cho lắp nhiều thanh chắn kiểu zích zắc khiến người dân rất
khó chịu khi len lỏi qua đây.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, dải phân cách nói trên được làm
bằng thép có tổng chiều dài hơn 240 m, cao 1,3 m do UBND phường 12, quận
5 thực hiện. Đặc biệt, tại các lối ra vào, cơ quan chức năng cho lắp
nhiều thanh chắn kiểu zích zắc để ngăn xe máy chạy lên vỉa hè, việc làm
này không những gây khó khăn cho người đi bộ mà còn "đẩy" khuyết tật
xuống lòng đường.
Dải phân cách bằng thép bảo vệ người đi bộ được lắp đặt gần 2 tháng nay
Ở 2 tuyến đường Thuận Kiều và Nguyễn Chí
Thanh, cơ quan chức năng rào ra sát lòng đường, lấy vỉa hè làm bãi giữ
xe máy, một phần nhỏ bên trong dành cho người đi bộ.
Ở các lối ra vào vỉa hè là các rào chắn ngang tạo thành cửa hẹp vừa đủ một người luồn vào.
Mặc dù vậy, kiểu rào chắn "mê cung" này vẫn không dẹp được những hàng rong lấn chiếm vỉa hè.
Tại các lối ra vào, người dân buôn bán chất kín hàng hóa khiến người đi bộ không thể chen chân vào
Thậm chí một người đàn ông vô tư mắc võng để ngủ chắn ngang lối đi bộ
Do mệt mỏi với kiểu len lỏi lên vỉa hè theo hình “zích zắc”, nhiều người đi bộ xuống lòng đường
Lối dành cho người đi bộ nhưng người đi bộ lại không đi?
Sau khi vỉa hè bị rào chắn, nhiều người chạy xe ôm phải tràn xuống lòng đường để ngồi chờ khách.
Đình Thảo
Trường Giang bị “hớp hồn” trước cô nàng bán mỹ phẩm xinh đẹp
25-02-2017
23:39:20
Trên sân khấu "Giọng ải giọng ai", Trường Giang không ngại dành
cho cô gái bán mỹ phẩm xinh đẹp những ánh nhìn tình cảm, ngọt ngào.
Tập 17 của chương trình truyền hình Giọng ải giọng ai đã lên sóng cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Trấn Thành, Trường Giang, Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa, Thu Trang, Thu Minh,
Nguyễn Hải Phong. Việc Thu Minh và Nguyễn Hải Phong nhận lời tham gia
gameshow khiến MC Đại Nghĩa vô cùng thắc mắc. Anh tò mò không biết ai có
thể "dụ dỗ" cặp bài trùng này tham gia chương trình. Ngay lập tức, Thu
Minh "vạch trần" người đó chính là danh hài Trấn Thành. Cuối cùng, Thu
Minh được xếp ở chung đội với Trấn Thành - Thu Trang, Nguyễn Hải Phong
được xếp vào đội Ốc Thanh Vân - Trấn Thành
Nguyễn Hải Phong
Thu Minh
Vòng 1: Hóa thân
Ở
vòng 1 của chương trình, các đội chơi sẽ được xem 7 đoạn clip giới
thiệu từng thí sinh. Sau đó, 2 đội chơi sẽ dự đoán xem ai là người hát
dở. Thí sinh ở vị trí số 3 tự nhận mình là quản lý tiệm internet. Sau
khi xem clip giới thiệu, Nguyễn Hải Phong dựa vào âm cuối phát ra của
thí sinh và cảm nhận có vẻ như thí sinh hát dở. Ngay lập tức các nghệ sĩ
còn lại đều đồng ý. Riêng với Thu Minh, chị tỏ ra "nguy hiểm" khi không
đi theo số đông nhưng vẫn chưa có suy đoán nào.
Nguyễn Hải Phong - Trường Giang - Ốc Thanh Vân
Thu Trang - Trấn Thành - Thu Minh
Thí
sinh ở vị trí số 4 tự nhận mình là ca sĩ. Nguyễn Hải Phong "hoang mang"
cho biết từ đầu chương trình đến giờ vẫn không thấy có ai hát hay. Thu
Minh khẳng định quan điểm chương trình này rất nhiều "thủ đoạn". Trường
Giang cảm thấy cô nàng trong clip rất xạo khi chỉ hát với thái độ hời
hợt. Trấn Thành cho rằng thí sinh có thể là người quen nên BTC phải bịt
mặt lại.
Các thí sinh của tập 17 "Giọng ải giọng ai"
Cô
nàng ở vị trí thứ 7 tự nhận mình là một người chuyên bán mỹ phẩm. Sau
khi xem qua clip, Nguyễn Hải Phong dự đoán thí sinh hát hay. Trấn Thành
và Thu Trang cũng đồng quan điểm với nhạc sĩ. Thu Minh "gượng ép" cho
rằng thí sinh hát hay vì chính chị cũng đang rất hoang mang. Trong khi
đó, Trường Giang lại không ngại ngần chia sẻ anh đã bị cô gái xinh đẹp
này "hớp hồn". Dẫu đã có bạn gái, song Trường Giang liên tục dành cho cô
gái những ánh nhìn đầy tình cảm.
Cô gái bán mỹ phẩm xinh đẹp ở vị trí số 7 làm Trường Giang liên tục "đứng hình"
Kết
quả, ở vòng thi đầu tiên, đội Trấn Thành chọn thí sinh số 4 còn đội
Trường Giang chọn thí sinh số 3. Và lần này, cả hai đội đều sai lầm khi
lựa chọn đúng hai giọng ca hát hay. Đặc biệt, cô nàng số 4 còn khoe động
tác vũ đạo tốt và còn trổ tài hát một đoạn opera dành tặng cho Ban bình
luận. Trường Giang bức xúc khi cho rằng hai khách mời đã "vùi dập"
những ngôi sao chớm nở và yêu cầu chương trình không mời những khách mời
như vậy nữa. Màn pha trò của "Mười Khó" làm tăng thêm không khí sôi nổi
cho chương trình.
Tập 17 "Giọng ải giọng ai": Vòng 1 - Hóa thân
Vòng 2: Siêu diễn
Nhiệm
vụ dành cho 2 đội chơi là phải xem 5 thí sinh còn lại hát nhép, sau đó
chọn ra người hát hay thực sự. Thí sinh số 1 nhép ca khúc Ăn gì đây.
Khi MC Đại Nghĩa dò hỏi thí sinh có hát hay hay không thì lập tức mọi
người phản ứng mạnh mẽ và cho rằng thí sinh hát không hay. Trấn Thành
cho rằng thí sinh nhảy giỏi, cảm nhạc tốt. Nguyễn Hải Phong cũng đồng
tình với quan điểm đó. Thu Minh phân tích "gần nửa ngày" về 2 trường hợp
thí sinh có thể nhảy do luyện tập hoặc theo bản năng. Tiếp đến, thí
sinh số 2 nhép ca khúc Riêng một góc trời. Trấn Thành xét về nhân
tướng học và nhận thấy thí sinh có gương mặt trái banh giống Nguyễn Hải
Phong. Thu Minh bồi thêm rằng lúc trước Nguyễn Hải Phong còn không có
cổ. Màn nhận xét "bá đạo" của hai nghệ sĩ khiến khán giả cười một phen
lăn lộn.
Các thí sinh bước ra sân khấu để "hát nhép"
Trường
Giang bị cô nàng bán mỹ phẩm xinh đẹp ở vị trí thứ 7 hớp hồn nên trở
nên bối rối, nhưng vẫn cho rằng thí sinh hát dở. Ốc Thanh Vân cho rằng
thí sinh hát hay nhưng chưa bung hết khả năng. Nguyễn Hải Phong cho rằng
hát hay vì ánh mắt nhìn Trường Giang say đắm. Thu Minh "hỏi xéo" Nhã
Phương hát hay không thì "Mười Khó" liền trả lời hát hay lắm trong khi
Trấn Thành cho rằng cô ấy chỉ hát hay bằng Thu Trang.
Những chiêu trò "lừa gạt" tinh vi từ thí sinh làm cho 2 đội chơi bối rối
Kết
thúc vòng này, đội Trường Giang chọn giọng ca ở vị trí số 2 với giọng
hát hay và đội Trấn Thành chọn người chơi ở vị trí số 1 có giọng hát
thảm họa, "phá banh" ca khúc Hương ngọc lan.
Giọng ải giọng ai: Vòng 2 - Hóa thân
Vòng 3: Lộ diện
Ở
vòng cuối cùng, các đội chơi lần lượt trò chuyện với các thí sinh và
chọn ra người hát hay thực thụ. Đội Trấn Thành chọn thí sinh số 5 còn
đội Trường Giang chọn giọng ca số 7. Kết quả, nếu Thu Minh song ca ăn ý
ca khúc Goodbye với thí sinh số 5 thì Nguyễn Hải Phong muốn "bay
khỏi sân khấu" vì giọng ca thảm họa của thí sinh số 7. Với lựa chọn
đúng, Thu Minh đã giành được chiến thắng với giải thưởng 50 triệu.
Thu Minh là người giành được chiến thắng ở tập này
Trong một buổi “trà dư tửu hậu” với bạn, Chí Tài vô tình tiết lộ
mình có con rơi. Ngay lúc đó, vợ anh từ trong nhà đi ra nghe được toàn
bộ câu chuyện và yêu cầu đối chất. Đây là tình huống trong chuỗi hài
kịch “Cà phê Cười” mà Chí Tài vừa tham gia.
Trong chương trình này, Chí Tài đóng vai
5 Xị, một người ham thích bù khú với bạn bè, đặc biệt là với anh hàng
xóm tên Sáu Ngáp do Anh Đức thủ vai.
5 Xị cũng hay cao hứng đọc thơ, hát vọng
cổ hoặc nhạc chế cho bạn nhậu Sáu Ngáp nghe. Chí Tài cho biết anh rất
thích vai này vì được hát nhiều và có thêm vốn ca dao tục ngữ nói về đời
sống của người dân miền Tây.
Vợ của 5 Xị là bà 7 Vui do kiều nữ làng
hài Nam Thư đóng. Mỗi khi 5 Xị tức giận hay la mắng vì không đảm đang
việc nhà, 7 Vui đều tung bí quyết pha cà phê cực ngon cho chồng uống.
Những lúc đó, 5 Xị nguôi giận ngay và đối xử tình cảm với vợ mình.
Tuy nhiên, có những lúc vợ chồng cũng
tranh cãi kịch liệt vì 7 Vui tối ngày cứ luyện giọng để đi thi hát, muốn
ẵm giải thưởng lớn về đổi đời. 5 Xị rất bực mình vì suốt ngày bị tra
tấn bởi giọng ca “không có dòng họ gì với âm nhạc” của vợ.
Chương trình Cà Phê Cười phát sóng lúc
19 giờ 45 thứ 7 hàng tuần trên THVL1 bắt đầu từ ngày 25/02/2017, do nhãn
hàng Wake-Up Café Sài Gòn tài trợ.
Những chiến thuật Trung Quốc đối phó với Tổng thống Donald Trump trong tháng qua
(GDVN) - Trung Quốc có thể tính toán về một củ cà rốt cho Donald Trump, đồng thời là một cây gậy cảnh báo Kim Jong-un.
BBC News ngày 24/2 có bài tổng kết về một số chiến thuật Trung Quốc
sử dụng để đối phó với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kể từ khi ông
chính thức bước vào Nhà Trắng hôm 20/1 đến nay. Đây không chỉ là một thử
thách lớn với Trung Quốc, mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.
Ông Trump bước vào Nhà Trắng với đầy đủ thông điệp "khiêu khích" và
không thể đoán trước với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cần thiện chí cũng
như thị trường, công nghệ của Washington để xây dựng những gì họ gọi là
"sức mạnh toàn diện" của mình.
Trong lúc này, ít nhất ông Donald Trump dường như đã ngừng công kích
và đe dọa Trung Quốc, mặc dù hôm thứ Sáu 24/2 ông vẫn gọi Bắc Kinh là
"nhà vô địch thao túng tiền tệ". Dường như chiến thuật của Trung Nam Hải
đối với tân chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu vận hành.
1. Nuôi dưỡng quan hệ với thân nhân, bè bạn của Trump
Bắc Kinh đã nhanh chóng hiểu rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ không điều
hành bộ máy chính quyền như những người tiền nhiệm. Họ ghi nhận tầm
quan trọng của gia đình Trump.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải và con gái ông Trump, Ivanka. Ảnh: China Daily.
Trước khi bản thân ông Trump hay các thành viên cao cấp trong nội các
nói chuyện với các quan chức chủ chốt của Trung Quốc, trong khi trên
mạng internet tại Trung Quốc đầy rẫy những suy đoán tại sao Trump không
chúc tết Đinh Dậu đến nước này như người tiền nhiệm, đại diện của Bắc
Kinh tại Washington, Đại sứ Thôi Thiên Khải đã khéo léo liên hệ với con
gái cả của Trump, Ivanka.
Cô là cầu nối lấp khoảng cách chính thức giữa hai nước kể từ khi Trump
lên cầm quyền với sự xuất hiện tại đại sứ quán Trung Quốc ngày mùng Sáu
Tết Đinh Dậu.
Chồng cô, Cố vấn Tổng thống Jared Kushner cũng có kênh liên lạc truyền
thông đến Bắc Kinh thông qua đối tác kinh doanh người Trung Quốc.
Một con gái khác của ông Donald Trump, Tiffany trở thành khách mời danh
dự hàng đầu trong chương trình Tuần lễ thời trang New York của nhà thiết
kế Trung Quốc Taoray Wang.
Để thúc đẩy mạng lưới kết nối phi chính thức, doanh nhân nổi tiếng nhất
Trung Quốc Jack Ma đã gặp ông Trump với lời hứa sẽ tạo ra một triệu việc
làm trên đất Mỹ thông qua việc bán sản phẩm của Mỹ trên kênh phân phối
thương mại điện tử Alibaba.
Cho dù là doanh nghiệp tư nhân, nhưng Alibaba có sự định hướng của đảng
Cộng sản Trung Quốc và được yêu cầu thực hiện các công việc Bắc Kinh
giao khi nói đến lợi ích quốc gia chiến lược.
Jack Ma đã thực hiện nhiệm vụ truyền thông điệp của Bắc Kinh, trong khi
công ty của ông tài trợ 100% thông điệp chúc mừng năm mới Đinh Dậu đến
ông Trump trên biển quảng cáo ở quảng trường Times, New York.
2. Quà tặng
Đế chế kinh doanh gây tranh cãi của gia đình ông Trump có nhiều thương hiệu không được chấp nhận tại Trung Quốc trước đây.
Tuy nhiên đã có sự tăng tốc trong việc thông qua đăng ký nhãn hiệu hàng
hóa, dịch vụ trong hệ thống doanh nghiệp của Donald Trump tại Trung Quốc
mà ông đã tìm cách có được trong thập kỷ qua.
Những động thái này đã được thúc đẩy một cách nhanh chóng và không phô
trương kể từ mùa thu năm ngoái và khép lại với một chiến thắng cho ông
Trump tuần trước.
3. Nói chuyện nhẹ nhàng cho đến khi cần phải ồn ào
Thông thường, Trung Quốc sẽ nhanh chóng phản ứng dữ dội với những tuyên
bố "sấm sét" chống lại các lực lượng nước ngoài họ cho là thù địch, cáo
buộc các chính phủ nước ngoài làm tổn thương tình cảm của người dân
Trung Quốc.
Những phát biểu của Donald Trump rõ ràng là một sự "khiêu khích" theo cái nhìn của Bắc Kinh.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông gọi Trung Quốc là tên trộm, kẻ "hiếp dâm" Hoa Kỳ.
Ông điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, cảnh báo về một
cách tiếp cận cứng rắn hơn trên Biển Đông. Nhưng suốt quá trình đó, Bắc
Kinh đã tỏ ra rất kiềm chế với "kỉ luật thép".
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cũng chỉ mỉa mai: "Ông sẽ sớm nhận ra rằng,
các nhà lãnh đạo của hai nước phải sử dụng những cách giao tiếp trưởng
thành hơn và hiệu quả hơn là việc giao thiệp qua Twitter."
4. Im lặng cho đến khi kịch bản được đồng ý
Không giống các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình
đã kiên nhẫn không nhấc điện thoại lên. Ông quan sát các cuộc gọi của
Trump cho lãnh đạo Mexico, Australia.
Bắc Kinh đã quyết định tránh nguy cơ xảy ra sự cố ngoại giao, đợi đến
khi nội các của Trump đã cơ bản định hình và đảm bảo sẽ nhận được một
kịch bản như mong muốn, một cuộc điện đàm mới được thực hiện.
Khi diễn ra, ông Tập Cận Bình đã nhận được một cam kết tôn trọng nguyên
tắc "một nước Trung Quốc" và nhận lời một cuộc gặp chính thức từ Donald
Trump.
Kể từ cuộc gọi đó, những hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương bắt đầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã nói chuyện với một số lãnh đạo
chủ chốt Trung Quốc phụ trách chính sách kinh tế.
Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tiếp xúc với Ngoại trưởng Vương Nghị và
ông Dương Khiết Trì, Bắc Kinh bắt đầu nói về sự đồng thuận giữa 2 nhà
lãnh đạo.
5. Hãy cho những gì có thể
Trên thực tế Trung Quốc biết rằng hợp tác cùng có lợi có nghĩa nghĩa là
phải đưa ra một sự nhượng bộ và hợp tác trong bất cứ lĩnh vực nào có
thể.
Bắc Kinh đã thể hiện sự sẵn sàng trong một lĩnh vực Washington đặc biệt
quan tâm thông qua việc ngừng nhập khẩu than từ CHDCND Triêu Tiên.
Tất nhiên về mặt công khai, Bắc Kinh cho rằng quyết định này chỉ thuần túy là vấn đề hạn ngạch.
Nhưng với sự lo ngại của người Mỹ về vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa mới
nhất, Trung Quốc có thể tính toán về một củ cà rốt cho Donald Trump,
đồng thời là một cây gậy cảnh báo Kim Jong-un.
6. Biến điểm yếu của đối thủ thành sức mạnh của mình
Trên sân khấu toàn cầu, ông Tập Cận Bình đã thể hiện mình là người đấu
tranh cho tự do thương mại và toàn cầu hóa, trái ngược với Donald Trump
tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos.
Tất nhiên Trung Quốc không phải tấm gương mẫu mực của thương mại tự do
với thị trường trong nước được bảo hộ cao, nhưng trong thế giới của sự
kiện, phát biểu của ông có hiệu ứng không nhỏ.
Trên diễn đàn khu vực, Trung Quốc đang nhanh chóng thúc đẩy việc thay
thế vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ về thương mại đa phương sau khi Trump
rút Mỹ khỏi TPP.
Những cuộc biểu tình đường phố phản đối Trump tại Hoa Kỳ lại trở thành
món quà cho Trung Quốc tuyên truyền với người dân của mình về chính trị
Mỹ.
Cuộc đối đầu giữa Doanld Trump với truyền thông cũng được Bắc Kinh khai
thác tối đa cho mục đích chính trị của mình ở trong nước.
Tài liệu tham khảo: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-39061702
TTO - Vụ cháy xảy ra vào khoảng
8g sáng ngày 25-2 tại khách sạn HNA Platinum Mix tại Nam Xương, tỉnh
Giang Tây (Trung Quốc), Tân Hoa xã đưa tin.
Khách sạn HNA Platinum Mix
Hơn 10 công nhân đang làm việc tại tầng hai
của tòa nhà ở thời điểm diễn ra vụ cháy. Lính cứu hỏa mất hơn 1 tiếng
rưỡi để dập lửa và tìm thấy 7 thi thể trong tòa nhà. Trong khi đó, 16
người khác được đưa đi bệnh viện thì có 3 người chết.
Khách sạn HNA Platinum Mix có 4 tầng, nhưng tiếp giáp với tòa nhà
chung cư 24 tầng nơi có 260 người dân đã được sơ tán trong vụ cháy.
Tân Hoa xã cho biết cảnh sát đã điều tra vụ việc và bắt 7 người nghi
liên quan tới vụ việc. Các cuộc điều tra nội bộ ban đầu cũng cho thấy
ngọn lửa bắt nguồn từ việc cắt các vật liệu trang trí.
Reuters dẫn hình ảnh và các đoạn băng trên mạng xã hội ở Trung Quốc
cho thấy khói mù mịt tràn ra từ tòa nhà khách sạn, trong khi bên dưới có
hàng chục phương tiện và lính cứu hỏa đang làm việc.
Số liệu trong bản tin trước đó của Tân Hoa xã nói hơn 160 lính cứu hỏa đã được triển khai đến khu khách sạn sang trọng này.
Những vụ cháy chết người không hiếm tại Trung Quốc, nơi thường xuyên
có tình trạng thiếu quy định về an toàn. Ngày 6-2 vừa qua, một vụ cháy ở
phòng massage ở huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang cũng làm chết 18
người và hai người khác bị thương.
NHẬT ĐĂNG
Tên lửa của Triều Tiên nguy hiểm và khiến các nước lo lắng tới mức nào?
Bảo Lam |
1
Việc Triều Tiên sở hữu các tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt
nhân khiến các nước phải nghiêm túc và gấp rút xem xét lại những nguyên
tắc xây dựng các hệ thống phòng thủ.
Học thuyết quân sự của Triều
Tiên cũng như chính sách đối ngoại cô lập và cách hành xử cứng rắn đối
với những nước láng giềng đã nhiều lần gây lo ngại và sự tranh cãi gay
gắt.
Đáng tiếc, phương
thức đối thoại ngoại giao truyền thống trong bối cảnh này gần như không
thể thực hiện được, hậu quả là hàng loạt các nước tăng cường sử dụng
chính sách trừng phạt trong nhiều năm qua.
Căn
cứ vào đặc điểm quản lý nhà nước, việc thường xuyên thực hiện các chiến
dịch tuyên truyền cũng như thường xuyên tăng cường tiềm lực quân sự,
phát triển tích cực chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên khiến
cộng đồng thế giới phải quan ngại.
Lần phóng thành công và phản ứng của thế giới
Thông
thường, trong bối cảnh bị quốc tế cô lập và tình hình kinh tế khó khăn,
các chuyên gia Triều Tiên không thể chế tạo các loại vũ khí thực sự có
khả năng vượt qua được hệ thống phòng không của đối thủ tiềm tàng mà
không sử dụng những công nghệ hiện đại.
Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm ngày 12/2 vừa qua cho thấy khả năng chiến đấu khá cao của những nguyên mẫu tên lửa đạo đạo xuyên lục địa. Như
các chuyên gia nhận định, trên lý thuyết, bán kính hoạt động của tên
lửa mới được thử nghiệm có thể đạt tới mức tối đa 2.000 km. Ngoài ra, nó
có thể trang bị cả đầu đạn hạt nhân.
Đặc
điểm không kém phần quan trọng đó là lần phóng được thực hiện từ bệ
phóng cơ động bánh xích – điều thực sự gây khó khăn cho việc đánh chặn
nó.
Tên lửa đất đối đất của Triều Tiên tham gia duyệt binh.
Đương
nhiên, hiện nay chưa có bất cứ thông tin đáng tin cậy nào về khả năng
của loại vũ khí này có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ chống tên
lửa. Và khả năng thực hiện được nhiệm vụ này có thể phức tạp gấp nhiều
lần hơn là chế tạo tên lửa.
Tuy
nhiên, sự phát triển vũ khí nhanh chóng của Triều Tiên khiến chúng ta
ngay từ bây giờ có thể dự đoán về sự xuất hiện thêm một cường quốc hạt
nhân đúng nghĩa.
Diễn biến tình
hình này đi ngược với nhiều hiệp ước quốc tế, khiến Hội đồng bảo an LHQ
phải tổ chức họp phiên bất thường do Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khởi
xướng. Hiện vẫn chưa rõ những cơ chế nào sẽ được lựa chọn để giải quyết
vấn đề này bởi vì không có đòn bẩy ngoại giao hiện hành nào.
Cho
đến nay, những lần phóng thử nghiệm thành công nhất liên quan tới các
tên lửa tầm trung không đe dọa phần lớn các quốc gia. Những nỗ lực nhằm
có được tên lửa tầm xa đều chấm dứt bằng sự thất bại.
Từ
giờ, việc sở hữu các tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân không
chỉ khiến các nước phải xem xét lại những nguyên tắc xây dựng các hệ
thống phòng thủ, mà có thể, phải nhìn nhận cả ý kiến của Triều Tiên trên
cấp độ quốc tế.
Tuy nhiên, nhiệm
vụ trước tiên là tối thiểu hóa những rủi ro tiềm ẩn đối với các nước
láng giềng cũng như chuyển phương thức giải quyết vấn đề này sang lĩnh
vực ngoại giao.
Theo ý kiến của chủ
tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị Nga, Đại tướng Leonid Ivashov,
các tên lửa đạn đạo từng được thử nghiệm không hề gây ra bất cứ mối hiểm
họa nào đối với Nga.
Theo
ông, bước đi hợp lý duy nhất đó là giành cho Triều Tiên sự đảm bảo chủ
quyền và an ninh toàn diện từ phía Trung Quốc, Mỹ và Nga để triển khai
đối thoại hợp pháp và mang tính xây dựng.
Mong muốn áp đặt các điều kiện hoặc khả năng phòng thủ chiến lược?
Ban
lãnh đạo Triều Tiên, chắc chắn, sẽ xem xét việc sở hữu vũ khí hạt nhân
có khả năng chiến đấu như một sự đảm bảo duy nhất cho an ninh quốc gia,
đặc biệt trong bối cảnh những tuyên bố hung hăng của hàng loạt các nhà
hoạt động quân sự.
Trong khuôn khổ
chuyến viếng thăm mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới
Hàn Quốc, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã đưa ra tuyên bố về khả năng thực
hiện "cuộc tấn công hủy diệt" nhằm vào Bình Nhưỡng nếu như các nghiên
cứu quân sự vẫn tiếp tục được triển khai.
Trong
bối cảnh những tuyên bố như vậy được đưa ra từ các quan chức quân sự
cấp cao của một trong những quốc gia hàng đầu thế giới, nói một cách nhẹ
nhàng, chính sách khó lường của Bình Nhưỡng không quá mức hung hăng như
phương Tây thường chỉ trích.
Tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 của Triều Tiên.
Anthony
Rujero, một chuyên gia về những biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ,
đã đề xuất loại bỏ Triều Tiên ra khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng
quốc tế, cũng như thắt chặt kiểm soát đối với những tổ chức có mối quan
hệ hợp tác với quốc gia này.
Đó,
tất nhiên, là những biện pháp khá cực đoan, nhưng không nên quên rằng
Bình Nhưỡng đã nhiều năm nằm dưới sức ép của nhiều loại biện pháp trừng
phạt khiến họ phải xây dựng một mô hình kinh tế chuyên biệt.
Ý
kiến này cũng được giáo sư Đại học Tổng hợp Moscow Andrei Manoylo ủng
hộ khi ông này lấy ví dụ của Iran, quốc gia cũng bị loại khỏi hệ thống
SWIFT nhưng không mang lại kết quả như mong muốn.
Theo
lời của ông Manoylo, không nên quên mối quan hệ hợp tác thân thiết của
Triều Tiên với Trung Quốc, quốc gia sẽ giúp cho nền kinh tế đứng vững.
Ngoài
ra, như thực tiễn cho thấy, lý do để áp dụng các biện pháp trừng phạt
rất dễ tìm thấy, nhưng để bãi bỏ, các nước đưa ra sáng kiến trừng phạt
có thể sẽ yêu cầu nhiều hơn những gì họ nêu ra ban đầu.
Liên
quan tới khả năng chiến đấu thực thụ thì các chuyên gia có tầm đều nghi
ngờ. Vấn đề ở chỗ Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố sở hữu những loại
vũ khí mà trên thực tế họ không hề có.
Theo
những tuyên bố của các chuyên gia Triều Tiên, ngoài lần phóng thành
công gần đây nhất với khoảng cách tới mục tiêu là 500km, trong quá trình
thử nghiệm đã tiến hành thành công cả những bài kiểm tra về khả năng
tránh được các hệ thống đánh chặn. Có nghĩa là cần phải đoán xem họ đề
cập tới những hệ thống nào.
Ngoài
ra, vẫn còn chưa rõ tại sao lại lựa chọn mục tiêu ở khoảng cách không xa
như thế để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa? Hàng loạt các
chuyên gia cũng đưa ra phỏng đoán rằng lần phóng đã thất bại và ban đầu
mục tiêu kế hoạch xa hơn nhiều.
Việc
những tính năng của tên lửa bị thổi phồng được chứng minh bằng việc
không chỉ tình báo quân sự nắm được thông tin về cuộc phóng thử nghiệm
mà còn từ những tuyên bố chính thức của các đại diện nhà nước Triều
Tiên.
Ngoài ra, các lần thử nghiệm
thành công và quá trình ứng dụng thực tế là hai vấn đề hoàn toàn khác
nhau, cho nên việc sở hữu nguyên mẫu hiện có, mà khó có khả năng vượt
qua được các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại, vẫn chưa đưa
năng lực quốc phòng của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới.
Căn
cứ vào những điều ở trên sẽ xuất hiện một câu hỏi về mục tiêu của Triều
Tiên khi thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào sự kiện nêu trên.
Nếu
làm lý do để áp dụng tiếp các biện pháp trừng phạt thì sự kiện này hoàn
toàn phù hợp, nhưng làm công cụ thực sự của chính sách gây áp lực đối
ngoại thì vài quả tên lửa phóng thử nghiệm với những tính năng đáng ngờ
khó có thể giúp cho Bình Nhưỡng đạt được mục đích.
Nhiều
khả năng, "những thành tựu" kiểu này sẽ củng cố đáng kể quyền lực của
ban lãnh đạo bên ở trong nước, nhưng những hậu quả gây ra có thể làm mất
đi hiệu ứng cần thiết.
Liên quan
tới sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc thì đối với Bình Nhưỡng ở đây mọi thứ
không đơn thuần chỉ có vậy bởi vì lợi ích kinh tế của Bắc Kinh từ việc
hợp tác với những quốc gia trung bình là không lớn.
Tất
cả đều biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã lên án hành động
của Triều Tiên và cam kết sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả cương quyết,
trong khuôn khổ chiến dịch vận động bầu cử từng hứa sẽ đưa hoạt động sản
xuất từ Trung Quốc trở lại Mỹ.
Tên lửa của Triều Tiên.
Và
lý do để hành động một cách tích cực theo hướng này có thể chính là sự
từ chối tham gia vào các biện pháp trừng phạt mới từ phía Bắc Kinh. Cho
nên những mối quan hệ kinh tế đối ngoại hiếm hoi của Bình Nhưỡng hiện
đang bị đe dọa.
Mối hiểm
họa thực sự đó là đối với Hàn Quốc, quốc gia láng giềng và nếu không có
sự hỗ trợ cần thiết của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả trong lĩnh vực
quân sự thì Seoul khó có thể chường mặt đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, với tất cả sự cương
quyết của mình, ban lãnh đạo Triều Tiên nhận thức rất rõ rằng một cuộc
tấn công chính xác chỉ khiến cho lực lượng quân sự quốc tế đưa quân tới
can thiệp và hậu quả là không còn đất nước Triều Tiên như hiện nay.
Tóm
lại, nói về sự nguy hiểm khi sử dụng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
mang đầu đạn hạt nhân từ phía Triều Tiên là quá sớm.
Nhiều
khả năng, dù đang bị áp dụng các biện pháp trừng phạt, hoạt động nghiên
cứu và thử nghiệm sẽ vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi ra được mẫu vũ
khí có năng lực chiến đấu thực sự.
Bởi
vậy, các biện pháp hiệu quả nhất hiện giờ đó là triển khai các hệ thống
phòng thủ cũng như thúc đẩy đối thoại ngoại giao mang tính xây dựng
trên cơ sở cùng nhượng bộ của các bên liên quan.
Hai ôtô khách đâm nhau trước bến xe, tài xế gãy chân
22:40 25/02/2017
Chiếc xe giường nằm đang rẽ vào Bến xe Đông Hà thì bất ngờ va chạm với
xe khách khác, rồi lao nhanh về trước, húc đổ một đoạn tường rào bến xe.
Khoảng 5h ngày 25/2, một vụ tai nạn giữa 2 xe khách giường nằm trên
quốc lộ 1, đoạn trước cổng Bến xe Đông Hà (phường Đông Lễ, TP Đông Hà,
Quảng Trị) khiến 2 xe hư hỏng nặng, một tài xế bị gãy chân.
Xe giường nằm Quảng Trị húc gãy một đoạn tường rào bến xe sau cú va chạm. Ảnh: N.P.
Thời điểm trên, xe khách BKS 74B do Nguyễn Đăng Hùng (47 tuổi, trú TP
Đông Hà) điều khiển đang rẽ vào bến xe thì bất ngờ va chạm với xe khách
BKS 73B do Đinh Thuế Khoa (39 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều
khiển, chạy hướng nam - bắc.
Sau cú va chạm mạnh, xe 73B quay 180 độ, phần đầu và hông xe hư hỏng
nặng, hàng hóa rơi ra đường. Tài xế Khoa bị gãy chân phải nhập viện cấp
cứu. Cú va chạm cũng khiến xe 74B bị hư hỏng phần đầu và hông xe sau khi
lao thẳng vào húc đổ một đoạn tường rào của bến xe.
Nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.
Văn Được
Nhân viên trộm xe của nữ giám đốc rồi chở sếp đi báo công an
20:19 25/02/2017
Thấy khách ra vào nhộn nhịp trong ngày khai trương, nam nhân viên trộm
xe tay ga của nữ giám đốc, đem thay biển số rồi đi gửi. Sau đó kẻ trộm
quay về chở bà chủ đi báo cảnh sát.
Ngày 25/2, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Khắc Tường (33 tuổi) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày 24/2, nữ giám đốc 45 tuổi khai trương
công ty bất động sản của mình trên đường Võ Thị Sáu (phường Đa Kao, quận
1). Hôm đó, xe ra vào rất đông và bà bị mất chiếc xe máy hiệu Honda
Vision, trong cốp có gần 200 triệu đồng.
Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Hiếu.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường, như xe
của bà giám đốc nằm ở góc khuất, khó lấy hơn những chiếc SH để bên
ngoài, tại sao lại mất dễ dàng; vì vậy, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe bị
người quen trộm cắp.
Nhiều nhân chứng cho biết trước khi phát hiện mất xe, Tường vắng mặt
khoảng 20 phút rồi quay lại chở nữ giám đốc lên công an trình báo vụ mất
cắp.
Tại cơ quan công an, Tường khai báo quanh co, có nhiều mâu thuẫn khi
trả lời về khoảng thời gian vắng mặt này. Trước nhiều chứng cứ, Tường
thừa nhận sau khi lấy xe của nữ giám đốc đã mang về quận Gò Vấp thay
biển số, rồi mang đến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận ) gửi vào bãi
giữ xe.
Tuy nhiên, Tường không nhận mình đã lấy 200 triệu đồng trong cốp xe,
nên cảnh sát nghi ngờ Tường có đồng phạm và đang mở rộng điều tra.
Kê khai tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa: Cần kiểm soát chặt chẽ
Thứ bảy, 25/02/2017 | 19:52 GMT+7
"Nếu
thẩm định, kiểm soát tốt việc kê khai tài sản của Thứ trưởng Công
Thương Hồ Thị Kim Thoa thì việc kiểm tra chỉ trong vài ngày", Cục trưởng
Chống tham nhũng nói.
Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu về khối tài sản lớn hàng trăm
tỷ đồng của Thứ trưởng bộ Công Thương - bà Hồ Thị Kim Thoa, nhiều cơ
quan chức năng đã vào cuộc, trong đó có Thanh tra Chính phủ.
Một
lần nữa, câu chuyện kê khai tài sản làm sao cho minh bạch, hiệu quả được
đặt ra. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Trọng Đạt,
Cục trưởng cục Chống tham nhũng – đơn vị được Thanh tra Chính phủ giao
phối hợp chính với các cơ quan hữu quan để làm rõ sự việc này.
Cục trưởng cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin.
-
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Phiên họp thứ 7 của ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định “vẫn kê
khai tài sản hàng năm”. Tuy nhiên, sau những thông tin lùm xùm xung
quanh khối tài sản của vị Thứ trưởng, đặt ra câu chuyện kiểm soát kê
khai tài sản của quan chức hiện nay còn kẽ hở, thưa ông?
Thứ
trưởng Hồ Thị Kim Thoa nói vẫn kê khai tài sản, nhưng dư luận đòi hỏi
kiểm tra cả những tài sản ngoài kê khai thì cũng là việc phải xem xét.
Đúng là theo quy định, các quan chức vẫn kê khai tài sản hàng năm. Nhưng
vấn đề quan trọng là có kiểm soát được số tài sản kê khai đó hay không?
Kê khai có trung thực không?
Tới đây, sửa đổi luật Phòng chống
tham nhũng, chắc chắn chúng ta phải xem xét, cân nhắc kỹ nội dung này.
Hiện nay, chúng ta đang có rất nhiều giám sát quyền lực nhưng kết quả
lại không thực sự tốt. Đơn cử như viện Kiểm sát Nhân dân, bộ Công an,
Tòa án Nhân dân, bộ Tư pháp, Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán,
thậm chí báo chí cũng có thể giám sát quyền lực. Nhưng, cuối cùng, chẳng
có ai nắm rõ được vấn đề gì. Tới đây, khi sửa luật, chúng ta phải
nghiên cứu, phải đặc biệt chú ý đến cơ chế giám sát sự trung thực của
việc kê khai tài sản.
Không giám sát được, không quản lý được,
không công khai được thì kê khai cũng chẳng để làm gì. Kê khai như thế
chỉ là hình thức mà thôi. Tất nhiên, việc kê khai tài sản công khai tại
nơi cư trú cũng phải tránh xung đột với các quy định pháp luật hiện
hành. Kê khai vừa phải gọn, vừa phải đúng, đúng cả đối tượng và tài sản
kê khai. Bây giờ còn nhiều hiện tượng kê khai tài sản, nhưng lại đẩy tài
sản cho người thân.
Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa khiến dư luận xã hội nhiều nghi ngại vì sở hữu tài sản hàng trăm tỷ đồng.
- Vậy theo ông, muốn kiểm soát tốt việc kê khai tài sản thì cần chú trọng vấn đề gì?
Đã kê khai tài sản là phải có bộ phận xác
minh tài sản kê khai đó. Đã là quan chức, đảng viên phải kê khai trung
thực; phải giải trình được số tài sản của mình, được cơ quan chức năng
giám sát minh bạch, có xác minh, thẩm định và được chấp nhận là đã kê
khai đúng, trung thực... Sau đó mới xét vào diện đề bạt, bổ nhiệm.
Tôi
nghĩ việc xác minh, giám sát kê khai tài sản phải giao cho một tổ chức
riêng biệt thuộc cấp Trung ương. Nếu giao cho các cấp ủy, đảng, quản lý,
bộ ngành địa phương xác minh theo phân cấp của mình, tôi nghĩ khó minh
bạch được. - Nếu tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa kê
khai được giám sát, thẩm định ngay từ đầu như ông nói thì chắc chắn việc
kiểm tra lần này sẽ không mất nhiều thời gian?
Đúng vậy,
thậm chí nếu có giám sát, thẩm định số tài sản kê khai đó thì việc kiểm
tra lại kết quả thẩm định chỉ vài ngày. Còn nếu thẩm định sai thì người
thẩm định phải chịu trách nhiệm.
Cũng như hiện tượng đề bạt cán bộ
đúng quy trình nhưng dư luận vẫn ồn ào, nghi ngại. Bởi quy trình thì
đúng nhưng mục đích, động cơ lại “méo mó” thì chắc chắn là có vấn đề. Kê
khai tài sản không được thẩm định thì mãi là hình thức và khó khăn cho
phòng, chống tham nhũng. - Xin được hỏi nhận định của cá nhân
ông trước những thông tin mà báo chí đã phản ánh về số tài sản trăm tỷ
của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa?
Tôi rất hoan nghênh việc báo
chí đã khởi động nhiều vụ việc quan trọng, khai thác những nguồn tin rất
tốt, từ đó, cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nhiều sai phạm.
Việc
báo chí nêu sẽ có những căn cứ nhất định. Tuy nhiên, tài liệu để chứng
minh điều đó đúng hay sai thì chưa thanh, kiểm tra chưa kết luận được.
Nhưng phải nhấn mạnh lại, việc báo chí đã nêu thì chắc chắn phải có căn
cứ, cơ sở.
Tin rằng, sự việc là có thực về hình thức, nhưng bản
chất có phải thế không và ở mức độ nào là điều mà các cơ quan chức năng,
trong đó có Thanh tra Chính phủ sẽ có trách nhiệm làm rõ để đi đến kết
luận cuối cùng, công khai với dư luận xã hội.
Trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!
Gần đây, nhiều người trồng chuối ở
Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh… rơi vào tình trạng lao đao do mất
giá và không tiêu thụ được cũng xuất phát từ kiểu làm ăn theo phong
trào.
Sản xuất chạy theo phong trào, thấy giá tăng là nông dân đổ xô vào
nuôi, trồng đã khiến nhiều nông sản luôn trong tình trạng rớt giá, “dội
chợ”. Chuối ế do đâu?
Theo thông tin từ một
số doanh nghiệp, tình trạng chuối ế hiện nay ở một số địa phương có
nguyên nhân xuất phát từ thời điểm khoảng 2 năm trước, khi một số doanh
nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu để xuất khẩu và tiêu thụ chuối với giá
khá tốt.
Cụ thể, vào khoảng quý 3/2015, diện tích trồng chuối của
Trung Quốc bị thu hẹp do ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết, khiến năng
suất, sản lượng chuối sụt giảm mạnh. Thêm vào đó, trong năm 2016, Trung
Quốc ngừng nhập khẩu chuối của Philippines, do phát hiện dư lượng thuốc
trừ sâu vượt mức cho phép và thay vào đó là tăng cường nhập khẩu chuối
từ Việt Nam.
Chuối không có đầu ra, người trồng thiệt hại nặng nề. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN
Ông
Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinamit cho biết, nhu
cầu tiêu thụ tăng cao đã đẩy giá chuối tăng mạnh, thậm chí có thời điểm,
giá chuối lên đến 23.000 đồng/kg. Do đó, nhiều nông dân đã chuyển sang
trồng chuối. Thậm chí, có địa phương thấy tình hình tiêu thụ chuối khá
tốt đã triển khai rộng rãi mô hình trồng chuối cho nông dân, khiến diện
tích trồng chuối tăng lên nhanh chóng.
“Trong năm 2016, khi thấy
người dân một số tỉnh Đông Nam bộ đổ xô trồng chuối, chúng tôi đã thấy
không ổn rồi. Thực tế, từ đầu năm nay, khi Trung Quốc mở cửa khẩu, nhập
chuối của Philippines trở lại thì giá chuối trong nước bắt đầu rớt thê
thảm như hiện nay”, ông Nguyễn Lâm Viên cho hay.
Nói thêm về
nguyên nhân khiến chuối khó tiêu thụ, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty
TNHH Huy Long An, một doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chuối hàng đầu
của Việt Nam cho biết: Ở Trung Quốc, sản xuất chuối đã được phục hồi vào
giữa năm 2016, hiện đang là mùa thu hoạch chuối ở thị trường này nên
hạn chế nhập chuối của Việt Nam cũng là dễ hiểu.
Bên cạnh đó, khâu
bảo quản và chất lượng của sản phẩm chuối nông dân trồng vẫn còn hạn
chế. Từ khi thu hoạch chuối cho đến khi vào tay người tiêu dùng của nước
nhập khẩu có khi phải mất 3 tuần để vận chuyển. Tuy nhiên, nếu khâu bảo
quản không tốt, chỉ cần 2 tuần là chuối đã bị hư hỏng hết. Hơn nữa, do
hầu hết người dân đều trồng tự phát, không theo quy trình nên chất lượng
sản phẩm không đảm bảo yêu cầu của nước nhập khẩu, các doanh nghiệp
khác muốn bao tiêu cũng khó. Làm gì để nông sản không ế?
Khi
thấy tình trạng giá chuối rớt thê thảm, nhiều cuộc “giải cứu” được một
số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện. Trên mạng xã hội
vài ngày gần đây liên tục xuất hiện những chương trình vận động, kêu gọi
mọi người cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ chuối cho nông dân. Một số
doanh nghiệp chế biến cũng tham gia vào cuộc giải cứu này, nhưng tất cả
cũng chỉ là “muối bỏ biển”.
Có thể, một thời gian nữa, tình trạng
chuối ế sẽ trôi qua khi nông dân thấy không hiệu quả sẽ đồng loạt chặt
bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác có hiệu quả hơn như tình trạng
của nhiều cây, con khác. Do vậy, nếu cái gốc vấn đề không được giải
quyết thì vài tháng sau, có thể lại có hành ế, thanh long dư thừa, dưa
hấu đổ bỏ... nhất là những sản phẩm có đợt thu hoạch rộ.
Dưới góc
độ của chuyên gia, Tiến sĩ Võ Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt
Nam cho rằng, câu chuyện giải cứu nông sản ế phải có giải pháp tổng thể
bắt đầu từ Nhà nước, phải thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp từ
khâu dự báo thị trường, quy hoạch đến sản xuất mới giải quyết được tình
trạng dư thừa nông sản.
Lâu nay nền nông nghiệp của Việt Nam sản
xuất không theo nhu cầu thị trường, nông dân thấy giá cao là đổ xô vào
nuôi, trồng mà ít quan tâm đến nhu cầu thị trường như thế nào, bán đi
đâu. Nếu không thay đổi được điều này thì vẫn mải loay hoay trong vòng
luẩn quẩn “được mùa mất giá”, “dội chợ”.
"Phải tổ chức rộng rãi
hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp, bởi chỉ có dựa
trên mô hình hợp tác xã thì mới giải quyết được bài toán sản xuất manh
mún, mới có thể đưa công nghệ sản xuất hiện đại, tổ chức liên kết với
doanh nghiệp dễ dàng”, Tiến sĩ Mai chia sẻ.
Đoàn
viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh tham gia
tập kết, vận chuyển chuối đến các điểm tiêu thụ. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN
Trong
số các nguyên nhân, vấn đề thương hiệu nông sản cũng là rào cản khiến
tiêu thụ gặp khó. Theo ông Lê Văn Bảnh, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm
thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mặc dù
có nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên cho đến nay, 90%
nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, kim ngạch còn thấp.
Nhiều
sản phẩm đã được biết đến rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước, đã
được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn địa lý nhưng
vẫn còn đến hơn 80% lượng nông sản của nước ta chưa xây dựng được thương
hiệu, chưa có logo, nhãn mác, đặc biệt nhiều sản phẩm phải bán ra thị
trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài. Do vậy, việc xây
dựng và phát triển thương hiệu nông sản là một trong những giải pháp
phát triển bền vững mà ngành nông nghiệp phải hướng đến.
Ngoài ra,
một điểm mấu chốt nữa là trong bối cảnh tiêu thụ một số nông sản gặp
nhiều khó khăn như hiện nay, đáng lẽ ra ngành chế biến phải phát huy
hiệu quả, giải cứu cho nông sản thừa. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản sau
thu hoạch và chế biến nông sản của Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Thậm
chí, ngay cả một số tỉnh trọng điểm của vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu
Long cũng không có bất kỳ một doanh nghiệp nào tham gia trong lĩnh vực
chế biến.
Dưới góc độ của một trong những doanh nghiệp đi đầu
trong lĩnh vực chế biến nông sản, ông Nguyễn Lâm Viên cho rằng, chẳng có
đất nước nào như Việt Nam có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm nông
nghiệp, nhưng lại chỉ trông chờ vào việc bán sản phẩm chủ yếu ở dạng
thô. Đã đến lúc Nhà nước phải xem xét lại điều này, phải đưa việc xây
dựng khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch nông sản trở thành một trong
những giải pháp chính để hỗ trợ tiêu thụ và giúp sản xuất nông nghiệp
mang tính bền vững hơn.
“Việc đầu tư vào ngành chế biến nông sản
có thể bắt đầu từ việc xây dựng các kho mát, trữ đông ngay tại vùng
nguyên liệu. Nếu Nhà nước không làm được thì nên khuyến khích doanh
nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực này, với cơ chế hỗ trợ lãi suất vay
khoảng 1%/năm chẳng hạn”, ông Viên đề xuất.
Theo H.Chung
TTXVN
Hai tháng đầu năm, thu hút thêm 3,4 tỷ USD
Thứ Bảy, 25/02/2017, 10:46:16
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)
NDĐT
– Cục Đầu tư nước ngoài vừa cho biết, tính chung trong hai tháng đầu
năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là
3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến ngày 20-2-2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016. Khu vực FDI xuất siêu 3,43 tỷ USD
Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong hai tháng
đầu năm 2017 đạt 19,709 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2016 và
chiếm 72% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong hai
tháng đầu năm đạt 19,277 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ 2016 và chiếm
70,5% kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong hai tháng đầu năm
2017 đạt 16,275 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 59,4%
kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong hai tháng đầu năm 2017, khu vực
đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,43 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3 tỷ
USD không kể dầu thô.
Tính đến ngày 20-2-2017 cả nước có 313 dự
án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 2,028 tỷ USD, tăng 6,5%
so với cùng kỳ năm 2016; có 137 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với
tổng vốn đăng ký tăng thêm là 759,51 triệu USD, bằng 84,5 % so với cùng
kỳ năm 2016 và 654 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá
trị góp vốn là 619 triệu USD, gần gấp bốn lần so với cùng kỳ 2016. Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều vốn nhất
Trong hai tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18
ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh
vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số
vốn là 2,5 tỷ USD, chiếm đến 73,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong hai
tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư
là 345,5 triệu USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực
bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 222,6 triệu USD, chiếm
6,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Singapore vươn lên giữ ngôi đầu
Trong hai tháng đầu năm 2017 có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án
đầu tư tại Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư
là 881,6 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ hai
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 721,7 triệu USD, chiếm 21,1% tổng vốn
đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng
ký là 637,1 triệu USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư. Bình Dương hấp dẫn nhất
Trong hai tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh
thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN
nhất với tổng số vốn đăng ký là 791,2 triệu USD, chiếm 23,22% tổng vốn
đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 519 triệu USD, chiếm
15,2% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký
là 464,2 triệu USD chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư. Cả nước có 297 tỷ USD vốn FDI còn hiệu lực
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-2-2017,
cả nước có 22.904 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 297 tỷ USD.
Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 156,35 tỷ USD, bằng
52,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh
tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ
trọng cao nhất với 175,2 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là
các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 52,4 tỷ USD (chiếm 17,6% tổng
vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 12,9 tỷ USD (chiếm
4,3% tổng vốn đầu tư).
Tính đến tháng 2/2017 đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư
vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 50,98
tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ
USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và
Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Công.
Không kể dầu khí ngoài khơi, ĐTNN đã có mặt ở 62 tỉnh, thành phố
trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong
thu hút FDI với 45,4 tỷ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là
Bình Dương với 28,1 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư), Bà Rịa – Vũng
Tàu với 27,1 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 26 tỷ USD
(chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).
X.B
Diễn viên Harry Lu bị tai nạn gãy xương mũi, đang trợ thở bằng máy
Dân trí Nam diễn viên gốc Đài Loan tham gia diễn xuất
trong nhiều phim Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến gãy xương
mũi, phải trợ thở bằng máy. Hiện anh bị cách ly hoàn toàn để các bác sĩ
theo dõi.
Trên mạng xã hội, một người bạn thân của nam diễn viên Harry Lu
đã thông báo thông tin diễn viên Harry Lu gặp tai nạn giao thông nghiêm
trọng sáng 25/2.
Trao đổi với PV Dân trí, quản lí của nam diễn viên xác nhận
thông tin và cho biết: “Harry Lu đã được ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu,
nhưng vẫn bị cách ly hoàn toàn để theo dõi. Mẹ Harry cũng không được
phép vào. Harry Lu bị gãy mũi, hiện tại phải trợ thở bằng máy, xương mặt
cũng sưng lệch vị trí. Harry Lu phải nằm hồi sức 5-6 ngày, có khả năng
gia đình sẽ đưa Harry Lu về Đài Loan điều trị”.
“Chúng tôi hiện đang phải liên hệ tới từng nhãn hàng, từng đoàn phim
để xin lỗi, và huỷ hết kế hoạch sắp tới mà Harry đã nhận trước đó”,
người này nói.
Nam diễn viên Harry Lu.
Trên facebook, quản lí của nam ca sĩ, diễn viên cũng thông báo: “Thật
lòng rất chân thành gửi lời xin lỗi đến quý anh chị đối tác của Harry
Lu, những người đang chờ đợi những dự án sắp tới của Harry. Xin lỗi quý
nhãn hàng đang cộng tác với Harry.
Nhưng có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới (ít nhất là 1 tháng), Harry
Lu sẽ không thể tiếp tục làm việc vì tai nạn giao thông vào sáng nay đã
làm Harry bị chấn thương, gãy xương mũi, hiện đang cách ly và cấp cứu
tại bệnh viện. Mọi sự cố đáng tiếc, thay mặt Harry, Huy xin chân thành
cáo lỗi cùng quý anh chị.
Trân trọng!”
Nam diễn viên Harry Lu có một tên thật là Lu Chin Yu, sinh vào ngày
17/04/1992 tại Đài Loan. Anh từng tham gia diễn xuất trong các phim Thần
Tượng, Trở về 3, Hương Ga và mới đây là “4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu”
(đóng cặp cùng Midu)…
Nam diễn viên điển trai này từng dính rất nhiều tin đồn tình cảm với
các mỹ nhân Việt như: Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân và chân dài Hồng Quế.
Nhận xét về Harry Lu, Hồng Quế từng nói: "Anh ấy không chỉ sở hữu ngoại
hình điển trai, cuốn hút mà còn có tính cách rất dễ thương. Harry luôn
quan tâm tới mọi người xung quanh, là một người sống tình cảm và cũng
rất hài hước".
Băng Châu - Phương Nhung
Việt Hương diễn hài thô tục, cười hô hố, danh ca Hương Lan bỏ về
(VTC
News) - Danh ca Hương Lan thất vọng chia sẻ: "Cô chú chưa từng dự một
đám cưới nào mà MC đứng nói dung tục xong rồi tự cười hô hố trên sân
khấu như vậy".
Tối 24/2, nữ ca sĩ Hương Lan và chồng
tới dự đám cưới của Đình Bảo. Tuy nhiên, cả hai phải bỏ về giữa chừng vì
hai danh hài đóng vai trò MC của lễ cưới là Hoài Tâm và Việt Hương có
những màn "diễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu".
Giọng ca Còn thương rau đắng mọc sauhè bày
tỏ sự thất vọng: "Cô chú chưa từng dự một đám cưới nào mà MC đứng nói
dung tục xong rồi tự cười hô hố trên sân khấu như vậy".
Hương
Lan gửi lời xin lỗi tới vợ chồng Đình Bảo và các vị khách. Nữ ca sĩ cho
biết thêm: "Cô vẫn biết câu của người Việt ta thường nói 'ma chê, cưới
trách', nhưng thật lòng cô không thể không nói, hy vọng sắp tới sẽ không
phải xem và nghe những điều như trên trong những ngày vui của mọi
người."
Chia
sẻ của Hương Lan nhận được sự đồng tình của rất nhiều người hâm mộ. Họ
cho rằng, một số diễn viên hài đang mua vui một cách quá lố. Nam ca sĩ
Đức Tuấn còn thốt lên: "Trời ơi, má lâu lâu mới lên tiếng, thật nghiêm
khắc nhưng cũng thật đúng đắn".
Mộc Lan
Quên các "mỹ nhân thế hệ mới đi", Suzy - Yoona mới là những "nữ thần" thực sự của KPop
Vẻ đẹp yểu điệu, thoát tục của 2 nữ ca sĩ trong
các sự kiện thời trang cao cấp gần đây đã khiến các fan phải thổn thức.
Nhan sắc vừa sang chảnh vừa đằm thắm của họ quả là đẳng cấp hoàn toàn
khác so với các đàn em mới nổi.
Các fan của Suzy vừa được dịp ngây ngất vì
hình ảnh của "tình đầu quốc dân" khi sang Milan dự tuần lễ thời trang
tại đây. Tại show diễn giới thiệu BST Thu/Đông 2017 của Fendi, Suzy xuất
hiện với tư cách khách mời VIP trong bộ đồ pastel nhẹ nhàng nhưng cũng
không kém phần cầu kỳ của hãng.
Chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh đã có một ngày vỡ òa cảm xúc khi đội nhà
giành được thắng lợi sít sao trước Cần Thơ. Trước đó, Sơn Tùng MTP cũng
khiến khán đài sân Thống Nhất bùng cháy với màn biểu diễn trước trận.
Nhằm
lôi kéo người hâm mộ đến sân Thống Nhất, Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh
Lê Công Vinh đã mời Sơn Tùng MTP đến biểu diễn trước trận tiếp Cần Thơ ở
vòng 7 V.League. Công Vinh và Sơn Tùng MTP đã có cuộc trò chuyện khá
vui vẻ trước khi nam ca sỹ "Lạc trôi" bước ra sân biểu diễn.
Đây
là lần thứ 2 Sơn Tùng MTP biểu diễn ở một trận đấu tại V.League và sự
có mặt của ca sỹ người Thái Bình đã khiến không khí trên sân Thống Nhất
trở nên cuồng nhiệt với những bài hát sôi động.
Sơn
Tùng MTP biểu diễn 4 ca khúc làm nên thương hiệu của mình trong những
giai đoạn khác nhau đó là: Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Chúng ta
không thuộc về nhau và Lạc Trôi.
Có
khá đông những fan của ca sỹ này đã đến sân, ở mùa giải năm nay tất cả
các trận đấu của CLB TPHCM đều có những ca sỹ nổi tiếng biểu diễn trước
trận. Công Vinh cho biết anh mong muốn mang lại cho người hâm mộ những
dịch vụ tốt nhất khi đến sân ủng hộ đội bóng.
Không
khi cuồng nhiệt đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ TPHCM nhập cuộc
rất tốt trước Cần Thơ. Ngay phút thứ 7, Dyachenko đã có bàn thắng mở tỷ
số của trận đấu.
Trên
khán đài VIP, Công Vinh vỡ òa cảm xúc với bàn thắng của đội nhà. TPHCM
và Cần Thơ là 2 đội bóng cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng,
thế nên đây có thể xem là trận cầu 6 điểm.
Dù
có được bàn thắng trước và thế trận cũng rất tốt, nhưng trên khán đài
Công Vinh vẫn tỏ ra rất lo lắng và đăm chiêu theo dõi từng pha bóng trên
sân.
Anh nhấp nhổm, đứng ngồi không yên khi đội nhà liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.
Trận đấu này CLB TPHCM đã tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng những Dyachenko, Tuấn Anh... đều bỏ lỡ.
Giữ
vững tỷ số 1-0, CLB TP.HCM có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, đặc biệt đều
trước những đội bóng đua tranh vị trí trụ hạng. Trận thắng này cũng
giúp đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh vươn lên vị trí thứ 5 trên
bảng xếp hạng.
Những kỷ lục vĩ đại khiến Messi và Ronaldo dù khao khát cũng phải ‘khóc thét’
Bóng Tròn - 25/02 20:00
Thế giới
Bộ đôi được coi là
‘Chu Du - Gia Cát Lượng’ trong bóng đá Ronaldo - Messi đã chinh phục
được rất nhiều cột mốc để đời. Nhưng có những kỷ lục mà cả hai siêu sao
này dù hoàn thành sự nghiệp cầu thủ cũng khó mà phá được.
Sportskeeda vừa thống kê lại 5 kỷ lục
của các huyền thoại trong quá khứ và danh thủ đương đại mà ngay cả
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi gần như không thể vươn tới.
1. Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở trận chung kết Champions League
Cột mốc này đang được ‘đóng cọc’ bởi Paulo Maldini. Cựu danh thủ người
Italia đã đưa được bóng vào khung thành của Liverpool trong trận chung
kết Champions League mùa giải 2004/05 khi anh đã 36 tuổi và 333 ngày.
Nhưng dù dẫn trước tới 3-0 ngay trong hiệp 1 nhưng AC Milan của Maldini
lại để Liverpool san bằng tỉ số 3-3 trong hai hiệp chính trước khi hạ
gục đại diện đến từ Serie A trong loạt đá luân lưu để làm nên đêm
‘Istalbul huyền diệu’.
Để phá vỡ kỷ lục này Ronaldo phải tỏa sáng ở trận chung kết Champions
League mùa giải 2021/22 hoặc muộn hơn trong khi Messi phải tỏa sáng ở
trận chung kết mùa giải 2023/24 hoặc muộn hơn. Càng khó cho siêu sao
người Argentina bởi nếu chung kết mùa giải 2023/24 diễn ra trước ngày
23/5 thì Messi lại phải chờ thêm 1 năm nữa.
2. Lập poker trong 2 trận liên tiếp ở La Liga
Chủ nhân của 2 cú poker liên tiếp trong khuôn khổ La Liga là Luis
Suarez, ‘cạ cứng’ hiện tại của Messi. Chân sút người Uruguay làm được
điều này ở mùa giải 2015/16 khi anh liên tiếp ghi tới 4 bàn vào lưới mỗi
đội Sporting Gijon và Deportivo.
Ronaldo đã từng tiến sát kỷ lục này khi anh có 2 lần ghi 1 cú poker rồi
lập được hat-trick ở trận sau đó. Messi đơn giản chưa bao giờ làm được
như Ronaldo chứ đừng nói là Luis Suarez.
3. Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng bảng Champions League
Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi ‘lão tướng’ Francesco Totti. Đội
trưởng của AS Roma ghi bàn trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng
Champions League vào tháng 11/2014 khi anh đã 39 tuổi và 59 ngày.
Totti đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng bảng Champions League: 39 tuổi59 ngày
Để phá vỡ cột mốc này Ronaldo phải lập công sau ngày 1/4/2023 còn với
Messi là ngày 22/8/2025. Biết đâu tới lúc đó cả CR7 lẫn La Pulga đều
đã... giải nghệ.
4. Giành pichichi nhiều nhất
Messi đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barcelona nói riêng và La
Liga nói chung nhưng cũng như Ronaldo, anh chỉ có 3 lần giành được danh
hiệu ‘Vua phá lưới’ (pichichi) của giải đấu.
Người đang nắm giữ kỷ lục về số lần đoạt pichichi nhiều nhất là huyền
thoại Telmo Zarra với 6 lần. Sau Zarra là những Di Stefano, Quini và
Hugo Sanchez (cùng 5 lần). Telmo Zarra cũng chính là chân sút vĩ đại
nhất lịch sử La Liga trước khi bị chính Messi vượt qua.
5. Ghi bàn nhiều nhất trong 1 mùa giải tại đấu trường châu Âu
Ronaldo từng ghi tới 17 bàn ở Champions League mùa giải 2013/14 mà Real
Madrid chinh phục thành công Decima lịch sử. Nhưng đây chưa phải là
thành ghi bàn tốt nhất mà một cầu thủ lập được trong 1 mùa giải ở các
cúp châu Âu nói chung.
Mà kỷ lục này thuộc về Radamel Falcao. ‘Mãnh hổ’ từng ghi tới 18 bàn ở
Europa League trong mùa giải 2010/11 mà Porto của anh đã vô địch một
cách thuyết phục.
Còn với Messi, thành tích tốt nhất của anh trong 1 mùa giải tại Cúp châu
Âu chỉ là 12 bàn mà thôi. Mùa này Messi đã ghi tới 10 bàn tại vòng bảng
Champions League nhưng mọi thứ sẽ là vô nghĩa với Barcelona của anh coi
như bị PSG loại ra khỏi cuộc chơi.
Bóng Tròn (BONGDANET.VN)
Liệu ta có đang sống trong thế giới giả lập? Nhà vật lý học nổi tiếng
Brian Greene cho rằng tỉ lệ việc đó đang diễn ra là khá cao
Một vấn đề không mới nhưng vẫn làm loạn giới khoa học cả năm vừa qua với hàng loạt nghiên cứu.
Khi được hỏi về việc cuộc sống này, thế giới này có phải là một
chương trình giả lập máy tính không, nhà vật lý học lý thuyết nổi tiếng
Brian Greene cho rằng có một tỉ lệ khá cao việc này là có thật. Có thật
đồng nghĩa với việc nó đang diễn ra ngay tại giây phút này đây.
Lần đầu tiên ông nghe về khái niệm này là từ triết gia Nick Bostrom
tới từ Đại học Oxfort. Và suy nghĩ này, dù có vẻ rất hoang đường nhưng
nếu bạn thực sự bỏ chút thời gian ra suy nghĩ, thì nó lại có vẻ ...
đúng. Và cũng không ít người ủng hộ giả thuyết này, trong đó có tỉ phú Elon Musk.
Ông Brian Greene.
Hiện tại, việc tạo ra một vũ trụ quả thực là bất khả thi. Ta không
thể từ một đống đất sét nặn lên những hành tinh, những sinh vật sống rồi
tự đặt ra các quy luật vật lý cho cái vũ trụ đất sét ấy được. Nhưng, để
giải quyết vấn đề ấy, ta có thể tự tạo ra một phần mềm giúp đỡ ta làm
điều đó.
Không thể tự tạo nên một vũ trụ, nhưng phần mềm mà ta viết ra ấy lại
có thể giả lập được một vũ trụ, dựa hoàn toàn trên một vũ trụ nguyên
bản, một vũ trụ làm mẫu cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, hàng tỷ vũ
trụ khác dựa vào.
Cái vũ trụ giả lập ấy sẽ thực đến mức những thực thể sống trong đó
không thể nhận ra được toàn bộ thế giới xung quanh chúng là "nhân" tạo.
Và khi mà những thực thể ấy không nhận ra được điều đó, chúng sẽ nghiễm
nhiên coi mình là thực, xung quanh là thế giới của mình và mình làm chủ
nó.
Đấy là NẾU điều đó là thực, mọi viễn cảnh đó chỉ xảy ra NẾU như vũ
trụ này là một sản phẩm giả lập từ một phần mềm nào đó, phần mềm được
viết ra bởi một thực thể cao siêu hơn nào đó. Một cái nếu rất to và khó
xảy ra, nhưng “khó” không đồng nghĩa với “không thể”.
Và nếu điều đó có thể xảy ra (hoặc là đã xảy ra), thì vũ trụ này
không phải là duy nhất. Có thể có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ vũ
trụ khác ngoài kia mà ta không biết được hay thậm chí, không thể nào
biết được. Bạn nghĩ xem, vậy thì tỉ lệ để ta nằm tại MỘT trong số HÀNG
TỶ TỶ Vũ trụ giả lập có cao hơn tỉ lệ ta nằm trong cái Vũ trụ nguyên bản
không?
Vũ trụ rộng lớn này là do một kẻ khác tạo ra?
Nhà vật lý học Brian Greene nói rằng với một tỉ lệ như thế, thì rõ
ràng khả năng ta sống trong một vũ trụ giả lập là khá cao rồi.
Tuy nhiên, chứng minh được nó lại là một vấn đề khác. Ta đã có rất
nhiều nhà khoa học dấn thân vào cuộc hành trình khám phá này này, viết
ra những bản nghiên cứu dài dòng hay tìm kiếm cách để “đánh lừa” hệ
thống máy tính đang kiểm soát thế giới, kiểm soát Vũ trụ. Những nhà khoa
học Đức còn nói rằng họ đang nắm trong tay bằng chứng chứng minh được điều đó.
Nhưng thực tình thì, khi đã bị kiểm soát như vậy, liệu ta có thể thực
sự nhận ra được rằng mình đang bị kiểm soát không? Câu hỏi mà ông
Greene đưa ra khiến ta phải tự suy diễn ra rằng, nếu một cỗ máy đang
điều khiển trí óc ta sẽ chỉ đơn giản là xóa sạch bộ nhớ, ta sẽ không còn
chút kí ức nào về những gì mình đã khám phá ra. Ta có lẽ sẽ không bao
giờ biết được thế giới này liệu có phải là thế giới giả lập hay không.
Có lẽ lúc biết được sự thực về Vũ trụ này cũng như bản chất của con
người, của sự sống và ý nghĩa của chính sự sống, loài người mới dừng đi
tìm kiếm câu trả lời và thực sự, có được một cuộc sống êm đềm không khúc
mắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét