Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 574

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                     Tin Tức Thế Giới ngày 2/2/2017

Địa phương về chúc Tết giảm 70%

    03/02/2017 23:13

    Thủ tướng Chính phủ đề nghị báo chí kiểm tra, giám sát mạnh mẽ việc thực hiện chủ trương nghiêm cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ làm việc

    Ngày 3-2, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1. Chiều tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo để giải đáp các câu hỏi của báo chí về tình hình kinh tế - xã hội nói chung.
    Làm rõ thêm vụ ông Vũ Huy Hoàng, vụ “cả sở làm quan”
    Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về các chế độ đối với ông Vũ Huy Hoàng sau quyết định kỷ luật xóa bỏ chức danh “nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010- 2015”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật đối với nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (ông Vũ Huy Hoàng) nhiệm kỳ 2010-2015, yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý nhà nước xử lý kỷ luật tương xứng. Theo đó, Ban Cán sự đảng Chính phủ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư và nghị quyết của Quốc hội.
    “Ngày 28 Tết, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Về các chế độ chính sách, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương nghiên cứu và đề xuất. Hiện 2 bộ này đang nghiên cứu cụ thể để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định” - ông Mai Tiến Dũng cho biết.
    Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã có câu trả lời đối với việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 công chức, trong đó có tới 44 người làm lãnh đạo cấp phòng nhưng kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ lại cho rằng các việc làm này phù hợp quy định. Theo ông Dũng, về việc này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ thanh tra. “Sau khi Bộ Nội vụ thanh tra, Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương có chỉ đạo thì đúng là có tình trạng này. Trong 44 cán bộ được bổ nhiệm lãnh đạo đã có 7 cán bộ xin rút. Trong quá trình bổ nhiệm có sai sót, có những cán bộ chưa đủ điều kiện vẫn bổ nhiệm. Thủ tướng chỉ đạo công khai kết luận thanh tra và rút kinh nghiệm chung” - ông Mai Tiến Dũng thông tin.
    
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo ngày 3-2 - Ảnh: chinhphu.vn
    Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo ngày 3-2 - Ảnh: chinhphu.vn
    Nói và làm thật
    Xung quanh chuyện nhận và biếu quà Tết, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, nhắc lại báo cáo “các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm 70%”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng con số này thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy trong việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng.
    Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho hay con số giảm 70% chỉ là ước lượng, có thể hơn. “Nhưng tôi khẳng định không có địa phương nào lên chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ” - ông Dũng nhấn mạnh và cho biết Thủ tướng đã ký chỉ thị lệnh các cơ quan không tiếp khách đến chúc Tết. Theo đó, Ban Tổ chức trung ương đưa khẩu hiệu “Không tiếp khách đến chúc Tết”. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng ký công văn yêu cầu không được chúc Tết, tặng quà cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh thêm: “Chính phủ nói và làm thật. Không hình thức”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Tết Đinh Dậu vừa qua bản thân ông không nhận quà của cơ quan nào hay của bất cứ ai. Ông cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông không tiếp khách trong những ngày Tết.
    Chấm dứt suy nghĩ “tháng giêng là tháng ăn chơi”
    Nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung một số nhiệm vụ thời gian tới như chấn chỉnh ngay các bất cập đã nêu tại Công điện mà Thủ tướng ban hành hôm 2-2 như một số biểu hiện không lành mạnh trong lễ hội. Các địa phương và ngành văn hóa phải khắc phục tình trạng này; đồng thời, nhấn mạnh bất cứ cán bộ, công chức nào đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ cán bộ được phân công, hay dùng xe công đi lễ hội, thì phải xử lý nghiêm, Thủ tướng đề nghị báo chí kiểm tra, giám sát mạnh mẽ việc thực hiện chủ trương này.
    Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tình trạng quý I đủng đỉnh, không để tồn tại tinh thần “tháng giêng là tháng ăn chơi”.
    Không phát hiện tặng quà Tết trái quy định
    Ngày 3-2, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết qua tổng kết hoạt động của 2 đường dây nóng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tiếp nhận 56 nguồn tin phản ánh của người dân trong dịp Tết. Trong đó, 33 nguồn tin liên quan công tác phòng chống tham nhũng, chủ yếu trong các lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị, buôn bán hàng cấm...; 23 nguồn tin liên quan việc vi phạm Chỉ thị 11 của Ban Bí thư, Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về tặng quà, nhận quà trái quy định. TTCP sẽ bàn giao 19 nguồn tin cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định, xác minh, xử lý. Các đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý và báo cáo kết quả gửi TTCP. Ngày 6-2 là thời điểm cuối cùng để các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, tập đoàn kinh tế nhà nước, các địa phương gửi báo cáo việc kiểm tra, giám sát tặng quà, nhận quà, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng trong dịp Tết. Đến nay đã có khoảng 30% các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về TTCP nhưng chưa thấy có nơi nào phát hiện trường hợp tặng quà Tết trái quy định.
    N.Quyết

    Phóng viên báo Dân trí đoạt giải cao tại Giải Búa liềm vàng

    Dân trí Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất (Giải Búa liềm vàng) đã trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích. Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?” của báo điện tử Dân trí do nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Phùng Thế Kha thực hiện đã vinh dự đoạt giải C.

    Tối ngày 3/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất - năm 2016 (Giải Búa liềm vàng). Tham dự Lễ trao giải có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam…
    Nhà báo Lê Thị Phương Thảo đại diện nhóm tác giả của báo Dân trí lên nhận Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
    Nhà báo Lê Thị Phương Thảo đại diện nhóm tác giả của báo Dân trí lên nhận Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
    Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Sau gần 6 tháng triển khai, cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số 1.173 tác phẩm báo chí gửi về tham dự. Trong đó, có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí.
    Các tác phẩm báo chí dự giải đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, phong phú về chủ đề, thể loại, trong đó nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới hoặc góp ý để bổ sung, sửa đổi những quy định, mô hình cũ kém hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm lời giải. Một số tác phẩm đã tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
    Kết quả, hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích. 3 Giải A được trao cho các nhóm tác giả báo Quân Đội Nhân Dân với tác phẩm "Phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta"; Báo Nhân Dân với tác phẩm "Chuyện như đùa ở Hải Dương"; tác phẩm "Đẩy lùi suy thoái trong Đảng" của nhóm tác giả Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam.
    Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?” của báo điện tử Dân trí do nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Phùng Thế Kha thực hiện đã đoạt giải C.
    Có 3 giải A được trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất – năm 2016
    Có 3 giải A được trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất – năm 2016
    Phát biểu tại Lễ trao giải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất đã thổi luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, thắp lên cảm hứng, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo và những người viết báo không chuyên về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khó, khô và khổ.
    Thành công của giải không chỉ thể hiện ở chỗ, nhiều cơ quan báo chí, đông đảo nhà báo, nhà văn, người viết báo không chuyên, kể cả cán bộ lãnh đạo các cấp đương chức và nghỉ hưu đã tích cực hưởng ứng, mà quan trọng hơn là các tác phẩm tham dự giải đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến đầy cam go chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
    Phát biểu tại Lễ Công bố và trao Giải báo chí toàn quốc “Búa Liềm vàng”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hoan nghênh các nhà báo dự giải, các tác giả đạt giải. Theo ông Đinh Thế Huynh, những người làm báo nước nhà đã viết nên những tác phẩm báo chí chân thật với những thông tin sôi động, mang hơi thở cuộc sống vào sự nghiệp xây dựng Đảng.
    Đại diện Ban tổ chức Giải đánh giá các phẩm tham dự giải đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến đầy cam go chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
    Đại diện Ban tổ chức Giải đánh giá các phẩm tham dự giải đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến đầy cam go chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
    Tại đây, ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị cấp ủy đảng các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực thi nghề nghiệp. Các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về Đảng, về công tác xây dựng đảng một cách đa dạng, sâu sắc, hiệu quả và sinh động.
    Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị cấp ủy, các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở, các cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế xã hội trên mọi địa bàn ở mọi lĩnh vực hoạt động chủ động, tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với báo chí, cung cấp thông tin giúp đỡ các cơ quan báo chí, giúp đỡ đội ngũ người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nói chung và thông tin tuyên truyền xây dựng Đảng nói riêng.
    Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
    Quang Phong

    Mưa đá phủ trắng đỉnh Fasipan

    Thứ Sáu, ngày 03/02/2017 21:00 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Thời sự
    Cơn mưa đá kéo dài khoảng 20 phút khiến nhiều nơi trên đỉnh núi Fansipan phủ một lớp băng đá trắng như tuyết.
    Mưa đá phủ trắng đỉnh Fasipan - 1
    Mưa đá phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Ảnh Lưu Minh Hải.
    Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải  - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, khoảng 16 giờ 15 phút chiều nay (3/2), một cơn mưa đá bất ngờ đổ xuống khu vực đỉnh núi Fansipan khiến nhiều người thích thú.
    “Cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút và rơi rải rác ở nhiều nơi từ độ cao 3.000m trở lên trên đỉnh Fansipan. Đó không phải là băng tuyết mà là do mưa đá rơi dày, khi rơi xuống mặt đất thì liên kết lại với nhau như băng giá”, ông Hải nói.
    Theo ông Hải, nguyên nhân của hiện tượng mưa đá bất ngờ này là do vùng hội tụ gió trên cao từ phía Thượng Lào di chuyển về phía nước ta gây mưa cho các tỉnh Tây Bắc Bộ và một phần Đông Bắc Bộ.
    Hạt đá có đường kính khoảng 1-2cm và rơi khá dày. Ở Điện Biên, chiều nay cũng có hiện tượng mưa đá. Ông Hải cho biết, hiện tượng mưa đá này không có gì đặc biệt bởi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, ở khu vực Tây Bắc vẫn có hiện tượng này xảy ra.
    Ông Hải cho biết thêm, cơn mưa hôm nay giống như “cơn mưa vàng” đối với cây trồng ở các tỉnh vùng Tây Bắc bởi khu vực này thời gian qua ít mưa.
    Nhiệt độ ở Sa Pa hiện khoảng 10 độ C, trên đỉnh Fasipan là khoảng 1-2 độ C vì cứ lên cao 100m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C.
    Theo Triệu Quang (Dân Việt)

    Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát

    03/02/2017 18:34 GMT+7
      TTO - Trong những ngày đầu năm 2017 cho đến tết Đinh Dậu, TP.HCM đưa vào khai thác loại hình xe điện đưa du khách tham quan vòng quanh thành phố.
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Dịp tết, có rất nhiều du khách lựa chọn tham quan thành phố bằng tuyến xe điện - Ảnh: VĨNH ĐẠT
      Các tuyến xe buýt điện là loại xe 12 chỗ, chạy thí điểm trong 3 năm. Người dân và du khách có thể sử dụng loại phương tiện thân thiện môi trường này tham quan các địa danh, điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm thành phố như: Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, UBND…
      Tuyến hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố mang số hiệu D1 (Công viên 23/9 - Thảo cầm viên Sài Gòn), hoạt động 5-22h, mỗi ngày có 70 chuyến và cách nhau 30 phút.
      Hai tuyến hoạt động tại Khu Phú Mỹ Hưng gồm D2: Sky Gaden - Cresent Mall và D3: Riverside Resident - Cresent Mall.
      Tài xế Trần Minh Hùng chạy tuyến CV 23/9 - Thảo Cầm Viên cho biết: “Từ khi tuyến xe điện được đưa vào hoạt động, có rất nhiều du khách lựa chọn loại hình để tham quan các tuyến phố chính trong trung tâm thành phố. Du khách trong và ngoài nước cảm thấy rất thích thú khi đi trên tuyến xe này vì họ được hóng mát cũng như ngắm cảnh đường phố Sài Gòn”.
      Đây được xem là giải pháp giảm lượng xe cá nhân ở khu vực nội đô. Các tuyến buýt này hoạt động theo hình thức không trợ giá. Giá vé dưới nửa lộ trình là 6.000 đồng, suốt lộ trình là 12.000 đồng.
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Hành khách hứng khởi bắt xe tại trạm Thảo Cầm Viên - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Tuyến xe rộng rãi, thoải mái tạo cảm giác thoải mái cho hành khách khi tham quan các tuyến phố - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Tuyến xe đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 - Ảnh: VĨNH ĐẠT
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Hành khách ngắm những địa danh nổi tiếng tại trung tâm thành phố - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Tuyến xe đi qua tuyến đường Lê Duẩn, Q.1 - Ảnh: VĨNH ĐẠT
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Chị Thu Minh(quận Gò Vấp) chia sẻ: “Khác với taxi hay xe buýt, ngồi trên xe này tôi dễ dàng ngắm cảnh và chụp hình đường phố” - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Tuyến xe đi ngang qua những tuyến phố đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Tài xế Trần Minh Hùng chạy tuyến CV 23/9 - Thảo Cầm Viên chuẩn bị khởi hành - Ảnh: HỮU THUẬN
      Lên xe điện đi vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh, hóng mát
      Sau mỗi tuyến xe, tài xế đều ghi chép cụ thể lại lịch trình, thời gian mỗi chuyến - Ảnh: HỮU THUẬN
      HỮU THUẬN - VĨNH ĐẠT

      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố


      Kẹt xe tại ngã ba Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM /// Ảnh: Khả Hòa

      Kẹt xe tại ngã ba Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCMẢnh: Khả Hòa


      Nhiều ý kiến cho rằng đây là giải pháp ít tốn ngân sách nhưng hiệu quả tức thì. Thực tế, văn hóa tận dụng nhà mặt phố để kinh doanh và thuận tiện đi lại đã khiến vỉa hè, đường phố, lộ giới bị lấn chiếm vô tội vạ, góp phần lớn vào vấn nạn kẹt xe hiện nay.
      Sống tại TP.HCM, khổ sở vì nạn kẹt xe, ông Nguyễn Đức Châu, công tác tại Đại học Mở TP.HCM, từng gửi văn bản kiến nghị các giải pháp chống kẹt xe lên các cơ quan liên quan nhưng không nhận được phản hồi.
      Trả lộ giới, chặt góc giao lộ
      Ông Châu phân tích với mật độ diện tích đường trên diện tích chung của TP.HCM chỉ khoảng 2 - 3% trong khi tiêu chuẩn chung phải từ 20 - 25%, thì ách tắc giao thông là tất yếu. Phương án dài hạn, căn cơ nhất giúp mở rộng nâng tỷ lệ mặt đường, giải quyết tận gốc vấn nạn giao thông là trả lại lộ giới. Muốn thực hiện việc này, điều đầu tiên là nghiêm cấm không cho xây dựng trên lộ giới.
      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 1

      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 2

      tin liên quan

      TP.HCM nhiều xe máy nhất thế giới
      Rất nhiều người dân ở 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM vẫn ao ước: giá như giao thông thành phố lúc nào cũng 'bình yên' như những ngày tết.
      Cho đến nay các hộ dân vẫn được phép giữ lại phần lộ, hẻm để làm tường rào, sân sau khi xây dựng. Thậm chí rất nhiều hộ còn tranh thủ lấn ra thêm. Như thế, công dụng của các hẻm và lộ nhỏ bị thay đổi, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, giao thông… Kèm theo đó là việc giải tỏa bắt buộc các hộ còn lại với các đoạn đường nào có trên 50% hộ đã xây thụt vào đúng quy định về lộ giới, trả lại lộ giới cho giao thông.

      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 3
      Cơ quan quản lý cần phải kiên quyết với những quy định ban hành. Bởi số người dân còn chưa có ý thức nhiều nên không tuân thủ đúng quy định về địa điểm buôn bán, chờ đỗ xe. Đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý thì người dân cũng sẽ thích ứng được
      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 4

      KTS Nguyễn Văn Châu


      “Thực hiện triệt để phương án này, theo tính toán sơ bộ của chúng tôi trong khoảng 3 - 5 năm, diện tích mặt đường trên đơn vị xe sẽ tăng gấp đôi, có thể đủ đáp ứng với tỷ lệ tăng đầu xe trong những năm sắp đến. Khi kẹt, xe 2 bánh và xe con có thể dễ dàng vào hẻm, thông qua đường khác”, ông Châu tính toán.
      Bên cạnh đó, ông đề xuất một giải pháp mang tính đối phó và hỗ trợ cho giải pháp thứ nhất là “chặt góc giao lộ”. Các góc giao lộ sau khi giải tỏa sẽ được xây dựng theo hình đường vòng cung để các phương tiện giao thông quẹo phải thuận tiện hơn.
      “Biện pháp này có thể gặp phải một số ý kiến phản đối, đặc biệt từ các chủ hộ, chủ công trình liên quan vì quyền lợi của họ trên các vị trí “đắc địa” bị đe dọa. Nhưng vì sự phát triển bền vững của kinh tế các TP lớn, chúng ta phải hy sinh quyền lợi một số cá nhân nêu trên. Hai giải pháp này có thể áp dụng thí điểm ngay tại TP.HCM để giảm dần kẹt xe mà không hết nhiều kinh phí”, ông Châu nhấn mạnh.

      Mỗi nhà mặt phố là một chợ mini
      Anh Nguyễn Thanh Sang, một người dân ở TP.HCM, cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe tại VN trầm trọng, nhất là ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội là văn hóa “nhà mặt phố”. Ai cũng thích ra mặt tiền đường để thuận tiện cho việc mua bán, di chuyển. Thậm chí, chỉ cần đặt cục gạch là có thể trở thành cây xăng bán kiếm tiền. Những căn nhà mặt tiền đường trở thành một cái “chợ” mini kéo theo nhiều người, phương tiện tấp vào mua bán, trao đổi khiến lề đường bị chiếm dụng.

      Trong khi ở các nước phát triển, kinh doanh tập trung vào các cao ốc thương mại. Buôn bán hàng rong, tạp hóa cũng được thiết kế các ki ốt nhỏ gọn đặt trên vỉa hè rất ngăn nắp.
      Từ phân tích trên, anh Nguyễn Thanh Sang đề xuất các TP lớn khi quy hoạch các tuyến đường nên giải tỏa thêm một phần đất làm các tuyến đường dân sinh bên trong để người dân sống hai bên đường có thể di chuyển buôn bán.
      Thực tế tại TP.HCM, khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng đã thiết kế và xây dựng đường Nguyễn Văn Linh theo hướng này. Đường Nguyễn Văn Linh có nhiều làn xe, nhưng chủ đầu tư đã thiết kế một làn xe dân sinh bên trong để phục vụ người dân hai bên đường. Làn xe này được cách ly với các làn xe khác bằng một dải phân cách bằng cây xanh giúp đường Nguyễn Văn Linh trở nên thông thoáng và an toàn.
      Tương tự, đường Trần Văn Giàu nối giữa TP.HCM với các huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) trước đây rất hẹp trong khi lưu lượng xe đi lại quá lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe,ùn tắc. Tuy nhiên mới đây khi mở rộng đường, đã thực hiện mở rộng biên hai bên đường để làm đường dân sinh bên trong.

      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 7

      tin liên quan

      Sài Gòn kẹt xe lan sang... giờ lạ!
      Sài Gòn đang ngày một chật cứng khi kẹt xe vẫn tiếp diễn và có xu hướng gia tăng không chỉ trong giờ cao điểm (sáng - chiều) mà còn ở các khung giờ khác trong ngày.
      Người dân có nhà hai bên đường chỉ có thể buôn bán, lưu thông trong con đường dân sinh này, không ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại của các phương tiện xe trên đường lớn, ít có tình trạng xe tạt ngang, tạt dọc, tấp vào mua bán, đậu xe trên lề, lòng đường để mua bán.
      “Thái Lan cũng thực hiện cách này, nhất là ở trên các tuyến quốc lộ. Cách mấy chục ki lô mét họ lại thiết kế một trạm dừng chân trong đó giống như một trung tâm thương mại mua bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho xe cộ, hành khách từ xăng, thức ăn, uống, các nhu yếu phẩm.
      Nếu quốc lộ 1A chúng ta cũng làm như vậy thì người dân sống ven hai bên đường sẽ không còn lo lắng tình trạng ô tô mất thắng đâm vào. Họ sẽ sinh hoạt, buôn bán kinh doanh trong các con đường dân sinh, còn xe cộ vẫn cứ bon bon trên quốc lộ. Chúng ta sẽ không lo kẹt xe hay tai nạn giao thông”, anh Sang phân tích và cho rằng: “Không thể để mãi văn hóa “nhà mặt phố” buôn bán nhếch nhác, lấn chiếm lòng lề đường, gây kẹt xe, tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị”.
      Đồng quan điểm trên, KTS Nguyễn Văn Châu (Công ty Tỷ Lệ Vàng, TP.HCM) minh chứng khu vực Lê Hồng Phong, những điểm giao nhận hàng hóa của các công ty kinh doanh xe hay chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) khi cao điểm đều tràn ra kinh doanh kín hết cả con đường… Vì vậy, căn cứ theo đặc điểm từng địa bàn, các nhà quản lý phải linh động, đưa ra các giải pháp phù hợp để làm thế nào giải phóng mặt bằng, giải phóng vỉa hè thông thoáng dành lối cho người đi bộ cũng như giảm bớt mật độ xe gắn máy tập trung đậu, chờ.
      Hiến kế chống ùn tắc tại TP.HCM: Xóa dần kinh doanh mặt phố - ảnh 8
      Kẹt xe ở khu vực Q.10, TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương
      Để khuyến khích người dân buôn bán tại các khu vực đã có quy hoạch như chợ, trung tâm thương mại, cần phải giảm mạnh giá cho thuê sạp, thuê gian hàng, qua đó họ có điều kiện bán hàng giá thấp như đang bày bán ở vỉa hè để thu hút người mua.
      “Cơ quan quản lý cần phải kiên quyết với những quy định ban hành. Bởi số người dân còn chưa có ý thức nhiều nên không tuân thủ đúng quy định về địa điểm buôn bán, chờ đỗ xe. Đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý thì người dân cũng sẽ thích ứng được. Ví dụ trên đường giao thông từ TP.HCM về Tiền Giang, trước đây hàng quán hai bên đường nhộn nhịp nhưng sau khi có đường cao tốc, xe khách không thể dừng lại hai bên đường nên từ đó hàng quán ven đường cũng không còn, người dân sẽ tự tìm cách chuyển đổi hoạt động cho phù hợp. Vì vậy khi có quy hoạch, đưa ra những khu buôn bán tập trung phù hợp thì người dân cũng sẽ đưa hàng vào kinh doanh ở các khu chợ thay vì phải lấn chiếm vỉa hè hay đi thuê mướn nhà mặt phố…”, KTS Nguyễn Văn Châu chia sẻ.
      Đ.Sơn - M.Hà - B.Đương

      Hàng vạn người cập nhật bản đồ số giao thông TP. HCM

      TTO - Sau gần 2 tuần lễ đưa vào hoạt động (từ ngày 19-1-2017) Cổng thông tin giao thông TP. HCM (còn gọi là bản đồ số giao thông trực tuyến TP. HCM), đã có hơn 70.000 người cập nhật tình hình giao thông ở bản đồ số giao thông TP. 
      Theo ông Lê Minh Triết - phó giám đốc phụ trách Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn - đơn vị quản lý và điều hành bản đồ số giao thông TP, ngày cao điểm có hơn 5.000 người cập nhật thông tin về giao thông vào website tại địa chỉ www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android OS.
      Nhiều người cập nhật vào bản đồ số đã phản hồi về trung tâm quản lý cho biết việc đi lại thuận lợi khi chọn hướng đi mới do nắm bắt tình hình giao thông trên các tuyến đường bị ùn tắc giao thông.
      Theo đơn vị quản lý bản đồ số trong thời gian qua đã ghi nhận vị trí trên các tuyến đường tốc độ xe lưu thông chỉ còn 5 km/giờ, trong đó phần lớn xảy ra trên Quốc lộ 13 (cạnh khu vực bến xe miền Đông).
      Đồng thời, thông qua bản đồ số người dân biết được các tuyến đường cấm xe tải nặng, xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông hoặc tuyến đường đang có “lô cốt” để chọn hướng đi phù hợp.
      N.ẨN

      Dự kiến lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay nghỉ liền 4 ngày

      03/02/2017 20:57 GMT+7
        TTO - Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều khả năng sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục.
        Đây là thông tin được ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ LĐTB&XH trao đổi với PV Tuổi Trẻ tối 3-2.
        Theo ông Hoan, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH đề xuất việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2017, trong đó dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 4 ngày liên tục.
        Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức sẽ nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ vào thứ Năm (6-4), có 1 ngày làm việc xen kẽ là thứ Sáu. Theo phương án của Bộ  LĐ-TB&XH hoán đổi 1 ngày làm việc với 1 ngày nghỉ hằng tuần và sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (15-4) cho ngày nghỉ thứ Sáu (7-4). Số ngày nghỉ liên tục là 4 ngày, từ 6-9/4.
        Bộ Nội vụ cũng đề nghị xem xét phương án, có thể đi làm vào thứ Bảy tuần trước (1/4, tức ngày 5/3 âm lịch) để nghỉ hoán đổi cho ngày thứ Sáu (7/4). Như vậy, thời gian hoán đổi làm việc trước nghỉ sau có tính hợp lý và liên tục hơn.
        Cũng tại văn bản này, Bộ Nội vụ cũng đề nghị  Bộ LĐ-TB&XH phương án nghỉ dịp dịp 30-4, 1-5 là 4 ngày từ 29-4 đến hết 2-5; dịp Quốc khánh 2-9 nghỉ 3 ngày từ 2-4/9.
        Tuy nhiên ông Hoan cho biết đây là đề xuất của Bộ Nội vụ, và Bộ LĐ-TB&XH vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tới đây khi LĐ-TB&XH có quyết định thì sẽ trình Thủ tướng xem xét để quyết định số ngày nghỉ lễ trong năm 2017.
        Đ.BÌNH

        Bác sĩ chỉ cách chữa đau họng tự nhiên

         /// Ảnh: Shutterstock

        Ảnh: Shutterstock

        Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho biết, anh cùng các cộng sự đã vạch ra kế hoạch xây học viện bóng đá lớn cho TP.HCM cũng như phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.
        “CLB TP.HCM là đội bóng của thành phố. Thành phố lớn nhất của cả nước đã lâu lắm không có đại diện chơi ở hạng cao nhất của bóng đá quốc gia nên từ năm nay sẽ cố gắng trụ vững ở V-League. Đây cũng là CLB có tiền thân là Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, gốc cũng là của bóng đá TP.HCM, nên cần có sự chung tay xây dựng lâu dài.
        Lãnh đạo UBND TP.HCM và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bóng đá CLB TP.HCM rất ủng hộ phát triển đội bóng có chiều sâu, có lộ trình và có đầu tư chắc chắn. Vì thế, chúng tôi đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch mới hình thành học viện bóng đá TP.HCM để có thể phát hiện nhân tài, phát triển những người con của bóng đá TP.HCM trong tương lai. Trước mắt đào tạo ra lớp kế cận có nòng cốt với con em là người của TP.HCM phục vụ cho CLB bóng đá TP.HCM, về lâu dài là đóng góp tài năng cho bóng đá VN, cho đội tuyển VN, góp phần vào việc phát triển bóng đá VN ”, Lê Công Vinh chia sẻ.
        Cũng theo Công Vinh, việc đầu tiên là CLB sẽ tiến hành xin UBND TP.HCM quỹ đất làm học viện bóng đá cho CLB, có đất sẽ xây cơ sở vật chất và khu ăn uống, tập luyện cho đội 1 và các đội trẻ. Cái khó, theo anh là đất nếu được giao sẽ như thế nào vì tiền đền bù giải phóng mặt bằng rất nặng, rồi cơ sở hạ tầng như đường sá, sân bãi… nếu không có một cơ chế thoáng, phù hợp thì rất dễ va vấp theo mô hình của một số đơn vị đã có ý định đầu tư trước đó.

        Về chiến lược đào tạo trẻ và hình thành học viện, hiện tại TP.HCM đang có Học viện NutiFood hợp tác với JMG. Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cũng đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo trẻ với CLB Lyon (Pháp). Tuy nhiên, Công Vinh khẳng định CLB TP.HCM sẽ không kết hợp hoặc hợp tác với 2 dự án này: “Chắc chắn sẽ khác với 2 học viện trên. Mọi thứ ở thì tương lai, nhưng ban lãnh đạo và HĐQT đã có những kế hoạch riêng để quyết tâm làm học viện bóng đá một cách chỉn chu, khang trang, chất lượng để bộ mặt của bóng đá TP.HCM ổn định lâu dài”, Công Vinh khẳng định.
        Một trong những việc làm hướng tới kế hoạch xây học viện của CLB TP.HCM là phải tạo dấu ấn mạnh hơn nữa về công nghệ tổ chức để thu hút sự quan tâm của khán giả đối với đội bóng, từ đó mới có niềm tin yêu và gắn bó lâu dài. Công Vinh cho biết anh đã vạch ra nhiều giải pháp để tạo nên những thay đổi như khán giả khi đến sân xem CLB TP.HCM sẽ có nhiều ưu đãi và quyền lợi hơn nữa; trên khán đài phải tăng nhiệt cổ vũ hơn bằng nhiều hình thức quảng bá mạnh mẽ; đội bóng phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cũng như vì người dân TP.HCM, dù thua cũng phải đá đẹp. Như trận gặp Hà Nội, dù đội thua nhưng khán giả vẫn ủng hộ vì đội bóng đá hết sức, đá rất cống hiến.
        “Tôi nghĩ những khán giả hiểu đội bóng sẽ biết cầu thủ TP.HCM thời gian qua đã đá hết mình trong cả 4 trận và 22 trận còn lại cũng sẽ như thế, không giảm nhiệt, không buông xuôi, không cầu toàn, không đá xấu, không gây hình ảnh phản cảm. Tất cả sẽ luôn đi theo hướng đấy”, Công Vinh nói.
        Quốc Việt

        Những cải cách nghìn tỷ USD của Tổng thống Donald Trump

        Thường trú THVN tại Mỹ-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 10:14 GMT+7

        Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

        VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang thúc đẩy nhiều cải cách về thuế, y tế, quốc phòng và cơ sở hạ tầng ước tính lên tới hàng nghìn tỷ USD.

          Chỉ trong 2 tuần, Tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký hàng chục sắc lệnh, mở đầu cho những cải cách trị giá hàng nghìn tỷ USD.
          Ngay trong ngày nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên yêu cầu đóng băng các hoạt động liên quan đến chương trình y tế Obamacare. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang, thay thế hoàn toàn chính sách bảo hiểm y tế của chính quyền tiền nhiệm, sẽ làm gia tăng thâm hụt ngân sách từ 150-350 tỷ USD.
          Chưa đầy 1 tuần sau, ông Trump tiếp tục ký sắc lệnh yêu cầu xây dựng bức tường dọc biên giới phía Nam với Mexico. Kế hoạch này ước tính sẽ tiêu tốn từ 12-25 tỷ USD. Ông Trump quả quyết sẽ buộc Mexico chi trả số tiền này, tuy nhiên người láng giềng phía Nam lại một mực phản đối.
          Chưa hết, cải cách thuế sẽ ngốn thêm từ 3.000-7.000 tỷ USD trong 1 thập kỷ tới. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng sẽ tiêu tốn từ 200-1.000 tỷ USD. Trong khi chi tiêu cho quốc phòng cũng sẽ tăng từ 100 – 430 tỷ USD trong 5 năm tới.
          Chưa kể, thiệt hại về kinh tế chưa thể đong đếm được từ lệnh cấm nhập cư đối với 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số và chính sách siết chặt kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp.
          Ông Gary Burtless - Chuyên viên nghiên cứu cao cấp về kinh tế, Viện Brookings cho biết: "Toàn nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm hơn. Thu nhập của những người cạnh tranh trực tiếp với người nhập cư bất hợp pháp có thể sẽ tăng nhanh hơn chút ít nhưng số còn lại sẽ phải trả chi phí cao hơn, chẳng hạn như tiền rau quả, tiền khách sạn và những thứ khác được sản xuất bởi những ngành có người nhập cư là nguồn lao động chủ yếu".
          Chi tiêu tăng cao, trong khi nguồn thu từ thuế lại không đuổi kịp. Thâm hụt ngân sách vì thế sẽ trầm trọng hơn. Không ai khác, chính người dân Mỹ sẽ là những người phải gánh khoản nợ từ những cải cách nghìn tỷ USD của tân Tổng thống Mỹ.
          Ứớc tính, nợ công của Mỹ sẽ tăng thêm gần 10.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Làm thế nào để trả được số nợ này? Đó sẽ là bài toán khó đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

          Mỹ siết chặt chính sách nhập cư: Quyết định gây nhiều tranh cãi của chính quyền Donald Trump Mỹ siết chặt chính sách nhập cư: Quyết định gây nhiều tranh cãi của chính quyền Donald Trump
          VTV.vn - Các quy định mới về kiểm soát người nhập cư vào Mỹ được tân Tổng thống Donald Trump ký mới đây đã gây ra tranh cãi ở cả bên trong và bên ngoài nước Mỹ.

          Có Trấn Thành - Trường Giang, sân khấu Tết vẫn 'hẻo'

          03/02/2017 11:08 GMT+7
            TTO - Đi xem kịch mùa tết dường như trở thành thói quen của không ít người Sài Gòn. Năm nay, sân khấu kịch tết vẫn có không khí đông vui nhưng nhiều sân khấu lượng khán giả không bằng năm trước.
            Có Trấn Thành - Trường Giang, sân khấu Tết vẫn 'hẻo'
            Vở Sắc màu của sân khấu IDECAF cháy vé trong những ngày tết - Ảnh: Thảo Vân
            Nói về tình hình phòng vé, Ngọc Hùng - quản lý sân khấu Thế Giới Trẻ - cho hay tình hình khán giả đến với sân khấu mùa tết này vẫn ổn như mọi năm. Vé cho các suất diễn đã bán hết đến mùng 6, các suất diễn sau đó còn đang rất khả quan.
            Sân khấu kịch Idecaf, Hồng Vân ngày diễn ba suất vẫn đạt lượng khán giả từ 2/3 đến đầy khán phòng.
            Kịch Hoàng Thái Thanh vì nhiều lý do nên năm nay chỉ dựng một vở mới là Mơ trăng bóng nước. Nghệ sĩ Ái Như vui mừng chia sẻ các suất diễn Mơ trăng bóng nước đều kín khán giả. Suất diễn của mùng 7, 9 đã bán hết vé.
            Sân khấu Trịnh Kim Chi mới hơn một tuổi nên cũng rất dè dặt khi sắp lịch chỉ một suất mỗi ngày. Tuy nhiên, bà bầu Trịnh Kim Chi tỏ ra phấn khởi: “Mùng 1 hơi yếu chút, chỉ được hơn nửa rạp. Các ngày còn lại gần như kín rạp, chỉ trống khoảng 2, 3 hàng ghế sau”.
            Tuy nhiên, hai sân khấu hài có Trấn Thành, Trường Giang “trấn” mùa tết vẫn không đạt lượng khán giả như mong muốn.
            Ông bầu Lê Nguyên Đạt của sân khấu Sen Việt - đơn vị tổ chức sô hài kịch mà Trấn Thành làm “át chủ bài” tại rạp Công Nhân (với hai vở hài kịch Lộc phát tàiThần kê đại hiệp) - chia sẻ: “Năm nay lượng khán giả có yếu hơn năm ngoái. Chúng tôi đang chờ sau đợt nghỉ tết sẽ có thêm một lượng khán giả mới!”.
            Trong khi đó, nhà hát Bến Thành cũng có hai vở hài kịch Làm người ai làm thếGiải độc đắc 0 đồng với sự xuất hiện của nghệ sĩ hài Trường Giang thì theo Trần Bùm - giám đốc Công ty B.U.M, đơn vị tổ chức chương trình, “phải đóng cửa trên lầu, chỉ bán vé bên dưới khán phòng để tạo không khí đông vui. Trung bình mỗi suất được khoảng 500 khách (nhà hát Bến Thành có trên 1.000 ghế)”.
            Nhiều vở kịch tết năm nay bớt hài xàm, hài nhảm. Có thể thấy một số vở kịch được xem là cháy vé, được khán giả yêu thích như: Sắc màu, Chúng ta là gia đình (Idecaf), Ám ảnh kinh hoàng (Hồng Vân), Hồn anh xác em, Chúng ta không thuộc về nhau (Thế Giới Trẻ)… đều là những vở diễn được dàn dựng nghiêm túc với câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, dung hòa được màu sắc bi hài khiến vở diễn có những giây phút lắng đọng, chạm đến trái tim người xem.
            Như chia sẻ của ông bầu - đạo diễn Ngọc Hùng: “Khán giả bây giờ xem hài trên tivi nhiều rồi, nếu hài sân khấu cũng vậy họ sẽ nhàm chán. Phải cho khán giả thấy hài sân khấu có những nét riêng, khác biệt, nếu không thì họ ở nhà xem tivi cho rồi!”.
            Thế nhưng dù chia sẻ kịch tết tuy đông vui, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf vẫn dè dặt nhận định: “Vở diễn tết lúc nào cũng có khán giả, nhưng chỉ sau rằm tháng giêng mới đánh giá được sức sống của nó”.
            LINH ĐOAN

            Carrick phải chấp nhận giảm lương nếu ở lại MU


            Hợp đồng hiện tại của Michael Carrick sẽ hết hạn vào mùa hè này. Lão tướng người Anh buộc phải giảm lương nếu muốn gắn bó với Man Utd trong thời gian tới.
            Ở tuổi 35, Carrick vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho. Man Utd đã trải qua 11 trận bất bại (7 trận thắng và 4 trận hòa) khi HLV bồ Đào Nha sử dụng lão tướng người Anh trong đội hình chính thức.
            Những màn trình diễn của tiền vệ 35 tuổi trong thời gian qua buộc ban lãnh đạo (BLĐ) Man Utd phải nhanh chóng đàm phán bản hợp đồng mới.
            Theo The Sun, BLĐ Man Utd đã sẵn sàng giữ chân tiền vệ người Anh với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, với điều kiện lão tướng 35 tuổi phải chấp nhận mức lương 70 nghìn bảng/tuần. Con số này giảm gần một nửa so với mức lương 130 nghìn bảng/tuần của anh hiện tại.
            Carrick phai chap nhan giam luong neu o lai MU hinh anh 1
            Carrick phải chấp nhận mức lương 70 nghìn bảng/tuần trong hợp đồng mới .
            Đây là điều không quá bất ngờ, bởi đội chủ sân Old Trafford từng làm điều tương tự để giữ chân những lão tướng Ryan Giggs, Paul Scholes và Rio Ferdinand khi họ bước qua tuổi 30.
            Nguồn tin từ Man Utd cho biết: “Carrick muốn ở lại đội bóng và HLV Jose Mourinho cũng vậy. Anh ấy đang nhận lương khá cao tại đây và buộc phải giảm nếu muốn tiếp tục ở lại. Tầm ảnh hưởng và kinh nghiệm của Carrick trong phòng thay đồ là không thể phủ nhận. Anh ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng".
            Trước đó, Man Utd đã giữ chân thành công hậu vệ trẻ Axel Tuanzebe (19 tuổi) với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2020.
            Nguyễn Long

            Mỹ dọa sẽ mạnh tay nếu Bắc Hàn dùng vũ khí hạt nhân

            • 9 giờ trước

            Nhận xét

            Bài đăng phổ biến từ blog này

            NHÂN TÍNH 37

            BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

            ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32