RỒ DẠI VÀ THIÊN TÀI 14
(ĐC sưu tầm trên NET)
Duonghuy
Đề tài Ai có thể trở thành Trader luôn là đề tài hot trong giới
Trading toàn cầu. Có ý kiến cho là người đó phải có tư duy logic, có ý
kiến khác lại cho là người đó phải quản lý được cảm xúc...loạn hết cả
lên. Trong khi đợi các Trader trên toàn cầu và cả ở Việt Nam mình có
công trình nghiên cứu chính thức cho vấn đề này thì chúng ta hãy đọc về 1
tấm gương nữa nhé, để thấy rằng không phải cứ là thiên tài ngành này
thì hiển nhiên trở thành "trùm" của ngành kia.
Với bộ óc cực kỳ xuất chúng, thiên tài này là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông đã đặt nền móng cho ngành vật lý cổ điển với 3 định luật mang tên mình về vạn vật hấp dẫn. Câu chuyện dẫn đến sự ra đời định luật của ông với một trái táo rơi vào đầu dã trở thành nguồn cảm hứng cho một thương hiệu công nghệ lớn nhất hiện nay, hãng Apple. Đúng rồi, chúng ta đang nói về Isaac Newton.
Vậy tại sao lại đem thiên tài này lên một diễn đàn về tài chính để làm gì? Hẳn là có lý do của nó cả. Hôm nay, chúng ta sẽ không nhìn Newton dưới góc độ của một nhà khoa học lừng danh mà dưới 1 góc độ khác, đó là một nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính.
Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây nhé
Sau khi gặt hái những thành công khoa học rực rỡ, Issac Newton đầu tư tài sản của mình vào South Sea (Anh), một công ty cổ phần được độc quyền hoạt động giao thương với khu vực Nam Mỹ (vì vậy được đặt tên là South Sea) được thành lập năm 1711.
Thời điểm đầu năm 1720, South Sea là cổ phiếu “nóng” hàng đầu ở Anh và có giá 128 bảng. Cổ phiếu South Sea liên tục được mua vào do hoạt động đầu cơ trước triển vọng giao thương với Thế giới mới (New World), và giá được đẩy lên 175 bảng vào tháng 2, sau đó là 330 bảng vào tháng 3 và lên đến 550 vào cuối tháng 5. Lúc này, mọi người đều đổ xô đi săn lùng cổ phiếu này. Giá cổ phiếu South Sea đạt mức khoảng 1.000 bảng vào tháng 8, nhưng sau đó đạt đỉnh và bong bóng bắt đầu vỡ. Đến tháng 12/1720, giá cổ phiếu này trượt dài về mức 128 bảng.
Isaac Newton khôn ngoan bán cổ phiếu South Sea vào tháng 4, lời gần như gấp đôi và kiếm được 7.000 bảng. Nhưng sau đó vài tháng, ông đã không thể cưỡng lại khi nhìn thấy bạn bè và đám đông giàu lên một cách khủng khiếp. Newton dồn tất cả vốn liếng kể cả tiền lời, tiền vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu South Sea tại mức giá đỉnh. Khi bong bóng cổ phiếu South Sea tan vỡ, Isaac Newton đã thua lỗ tổng cộng khoảng 20.000 bảng (tương đương với khoảng 3 triệu USD giá trị ngày nay).
Sau khi mất gần hết gia sản, Isaac Newton cấm tất cả mọi người không được nhắc tới từ “South Sea” trước mặt ông. Người ta còn ghi lại câu nói nổi tiếng của Isaac Newton về sự việc này: “Tôi có thể tính toán được sự chuyển động của các vì sao, nhưng chẳng thể nào đo được sự điên rồ của con người”. (I can calculate the movement of stars, but not the madness of men). Trong báo cáo GMO Quarterly Letter tháng 01/2011, Jeremy Grantham, Chủ tịch của công ty quản lý tài sản Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), đã trích dẫn lại hình vẽ minh họa của Marc Faber về thương vụ đầu tư vào cổ phiếu South Sea của Isaac Newton.
Theo Daututhanhcong

Yuri Milner - một tỷ phú người Nga đang muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn: Liệu con người có phải là những kẻ đơn độc trong vũ trụ này hay không? Ông cùng với Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook và nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đang triển khai dự án tìm kiếm tín hiệu người ngoài hành tinh, sử dụng 2 loại kính thiên văn radio lớn nhất thế giới hiện nay.
Đầu tháng 8, Milner cũng tiết lộ kế hoạch gửi một hạm đội phi thuyền không gian cỡ nhỏ chạy bằng tia laser và được trang bị tất cả các loại cảm biển đến Alpha Centauri (hệ ba ngôi sao gần với hệ Mặt Trời nhất. Khi nhìn lên bầu trời từ Trái Đất, Alpha Centauri là ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời), cách Trái Đất 40 nghìn tỉ km.
Richard Branson - ông chủ Virgin Group và Elon Musk, doanh nhân đang điều hành Tesla - một công ty sản xuất xe ô tô điện đều đã thành lập nên những dự án không gian đầy tham vọng gồm Virgin Galactic và SpaceX. Trong khi tỷ phú Branson muốn biến du lịch không gian thành một ngành công nghiệp thực thụ thì Elon Musk lại tham vọng đạt mục tiêu cuối cùng là 'cho phép con người sống được trên những hành tinh khác'.
Nếu xưa kia, cuộc chiến trong lĩnh vực không gian là cuộc cạnh tranh giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản thì ngày nay nó là cuộc đua giữa những nhà tư bản cá nhân.
Không gian không phải là lĩnh vực mới mẻ duy nhất mà các tỷ phú muốn chinh phục. Sergey Brin - đồng sáng lập Google hy vọng rằng trong tương lai có thể cung cấp các loại thịt sản xuất từ tế bào gốc.

Cuối cùng, các ông trùm tư bản còn đang đặc biệt hứng thú với cuộc chiến chống lại thần chết. Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal tuyên bố rằng: 'Nhiệm vụ chưa hoàn thành vĩ đại nhất trong thế giới hiện đại ngày nay đó là biến cái chết từ một điều hiển nhiên trong cuộc sống trở thành một vấn đề cần được giải quyết'.
Larry Ellison - chủ tịch hãng phần mềm Oracle nói: 'Tôi chưa bao giờ bận tâm tới cái chết. Làm sao một ai đó có thể ở đây và sau đó biến mất được?'.
Cả 2 người đàn ông kể trên đều đang chi rất nhiều tiền cho các dự án khác nhau với mục tiêu tìm ra phương pháp đẩy lùi quá trình lão hoá. Dmitry Itskov - một triệu phú Internet người Nga thậm chí hùng hồn tuyên bố rằng mục tiêu của anh là sống tới năm... 10.000 tuổi.
Trên thực tế, trong lịch sử cũng chứng kiến rất nhiều tỷ phú giàu có mang trong mình những ý tưởng lớn, đầy tham vọng như vậy. Các tay buôn cự phách - những người từng thành lập nên các doanh nghiệp như London Company vào thế kỷ 17 muốn xây dựng đế chế kinh doanh đa ngành nghề trên khắp các vùng biển.
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chứng kiến lượng tài sản khổng lồ tập trung trong tay một nhóm người tạo ra những công ty của riêng họ. Những nhà kinh doanh lừng lẫy trong lịch sử như Andrew Carnegie hay John Rockeller nắm trong tay lượng lớn cổ phần công ty của họ giống hệt như nhà sáng lập Facebook và Google đang kiểm soát cổ phần tại công ty họ sáng lập thời điểm hiện tại. Hệ thống chính trị hiện tại không có khả năng đối phó với tốc độ của những thay đổi và vì vậy các doanh nhân cảm thấy họ cần có trách nhiệm gánh vác trọng trách này.
Hàng loạt những nhà công nghiệp bao gồm cả William Lever ở Anh, J.N Tata tại Ấn Độ và Milton Hershey tại Mỹ đã thành lập nên những 'company town' với ý định có thể đấu tranh với những vấn nạn của ngành công nghiệp.
Carnegie - một ông trùm thép và Alfred Nobel - một nhà tư bản khét tiếng đều tâm đắc với ý tưởng loại bỏ chiến tranh mãi mãi. Henry Ford từng công bố một loạt các chương trình đầy tham vọng nhằm cải thiện thế giới bao gồm việc tạo ra xe hơi. Trong năm 1915, ông cũng hỗ trợ tiền cho một chuyến đi đến châu Âu, nơi Chiến tranh thế giới thứ nhất đang sắp nổ ra, cho ông và 170 lãnh đạo hòa bình nổi tiếng khác với ý định đàm phán để 'chấm dứt chiến tranh'.
Xét về thế hệ các tỷ phú thì dường như đã có sự thay đổi về phong cách. Không ai trong số những tỷ phú ngày nay chi tiền một cách nghiêm túc cho vấn đề hoà bình. Tuy nhiên, tâm lý của những người giàu có nhất dường như đều giống nhau. Thế hệ tỷ phú mới và cũ đều đang cho thấy sự pha trộn thần kỳ giữa những phẩm chất tốt và xấu, tài năng xuất chúng trong việc giải quyết vấn đề, tư duy mới mẻ, lòng tự trọng và vị tha.
Dẫu vậy, đâu đó chúng ta vẫn tìm thấy những cái tôi riêng. Những tỷ phú này cố gắng cạnh tranh với nhau để tạo ra những thay đổi đáng kể nhất và nhiều khi, nó là cuộc đua xem ai điều hành và tạo nên những doanh nghiệp thành công nhất. Điều này lý giải tại sao cùng là thách thức chinh phục vũ trụ bao la, có tỷ phủ ôm tham vọng phóng tên lửa vào quỹ đạo còn có người lại muốn đưa tàu vũ trụ tới Alpha Centauri.
Cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh đó vẫn còn những nỗ lực đi không đúng hướng. Món quà 100 triệu USD mà Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook dành để làm từ thiện không mang tới nhiều cải thiện đáng kể cho những trường học ở Newark.
'Chuyến tàu chấm dứt chiến tranh' kể trên của Henry Ford không nhận được sự ủng hộ của chính phủ và cuối cùng nó trở thành mục tiêu của nhiều sự nhạo báng. Báo chí khi ấy dành những tựa như: 'Con tàu của những kẻ ngu xuẩn' hay 'Sự điên rồ của con người vĩ đại' cho sự kiện này.
'Những gã điên thiên tài'
Tuy nhiên, sự điên rồ đó có nhiều điểm tốt hơn là gây hại. Những doanh nhân giàu có kể trên không chỉ tạo ra những dự án không tưởng mà họ còn mang lại những suy nghĩ mới mẻ. Ý tưởng của tỷ phú Milner về việc liên lạc với người ngoài hành tinh thách thức một số giả định với những kết luận chưa được kiểm chứng của đội ngũ cán bộ quan liêu ở Hoa Kỳ về việc sử dụng những tàu không gian cỡ nhỏ và laser thay vì tàu cỡ lớn và tên lửa chạy bằng nhiên liệu.
Những tỷ phú tài năng nhất tỏ rõ họ là bậc thiên tài trong việc kết hợp những ý tưởng tuyệt vời với chủ nghĩa thực dụng sâu sắc. Ví dụ điển hình là việc quỹ Gates Foundation đang nhắm tới mục tiêu xoá bỏ hoàn toàn bệnh bại liệt và sốt rét.
Thậm chí đôi khi, những ý tưởng điên rồ có thể mang lại nhiều ý nghĩa mà không cần đạt được mục tiêu cuối cùng: Quỹ hoà bình quốc tế Carnegie và giải Nobel hoà bình đã phần nào cải thiện thế giới dù chúng không thể loại bỏ chiến tranh. Nhìn chung, bạn sẽ chẳng thể nào thay đổi thế giới mà không hoá giải được hết 'những vấn đề cần được giải quyết' trong cuộc sống của con ngườiTheo Vân Đàm/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)
Lời nói của
các danh nhân thường được người đời sau xem như 'khuôn vàng thước ngọc'
để noi theo. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, dù vĩ đại đến mấy thì
không một ai có thể hoàn toàn tránh khỏi sai lầm.
Rất nhiều người nổi tiếng, thậm chí cả thiên tài Albert Einstein cũng từng đưa ra nhận định trật lất về tương lai, kể cả trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Qua thời gian, khi các tiên đoán này được kiểm nghiệm, chúng ta không khỏi thấy ngỡ ngàng bởi độ 'ngược' quá thể của chúng.
1. Năm 1989, Bill Gates - người sáng lập nên tập đoàn công nghệ Microsoft tuyên bố:

Chỉ 4 năm sau, Microsoft phát hành Windows NT 3.1, phiên bản hệ điều hành 32-bit đầu tiên, và đến tận bây giờ nhiều bản Windows mới hơn ra đời vẫn sử dụng nền tảng 32-bit.
2. Năm 1800, Napoleon Bornaparte - nhà quân sự, chính trị kiệt xuất người Pháp sau khi nghe kỹ sư người Mỹ Robert Fulton trình bày kế hoạch chế tạo tàu gắn động cơ hơi nước, ông đã phản hồi:

Cũng may, nhờ tiếp tục tin vào 'điều vô nghĩa' mà Robert Fulton sau này được hậu thế ghi danh như người phát triển thành công các mẫu tàu thủy hơi nước thương mại đầu tiên.
3. Năm 1895, Lord Kelvin - nhà vật lý, toán học, phát minh vĩ đại người Scotland nhận xét tính khả thi của máy bay:

Nhưng rồi vào ngày 17/12/1903, anh em nhà Wright thực hiện một chuyến bay để đời, mở ra thời kỳ huy hoàng cho ngành hàng không.
4. Năm 1932, cha đẻ của Thuyết Tương đối Albert Einstein nêu quan điểm về năng lượng hạt nhân:

Đáng tiếc, giá mà Einstein đoán đúng thì có lẽ bom nguyên tử đã không bao giờ xuất hiện, và người dân tại Hiroshima và Nagashaki không phải chịu đựng thảm hoạ quá khủng khiếp trong lịch sử loài người vào năm 1945.
5. Năm 1901, H.G Wells - tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh về thể loại khoa học viễn tưởng, đánh giá về tàu ngầm buổi sơ khai:

Tưởng tượng là một chuyện, kệ ngài, còn thực tế vượt xa tưởng tượng. Trải qua hai cuộc thế chiến, tàu ngầm chứng tỏ sức mạnh như một trong những vũ khí đáng sợ nhất con người từng sử dụng.
6. Năm 1878, William Preece - nhà phát minh người Anh tự tin nói với chủ nhân bằng sáng chế điện thoại đầu tiên Graham Bell…

Vậy mà giờ đây điện thoại thống trị toàn cầu, kể cả nước Anh, thậm chí điện thoại di động cũng trở thành một thứ cực kỳ phổ thông chứ chẳng phải những soái ca đi đưa thư.
7. Năm 1889, Thomas Edison - người nắm giữ nhiều bằng sáng chế nhất thế giới chỉ trích việc xây dựng hệ thống phân phối điện xoay chiều:

Nếu nghe theo ông thì chẳng tưởng tượng nổi nhân loại ngày nay sẽ ra sao. Đèn điện, bếp điện, tivi… có lẽ sẽ không đạt đến công suất mạnh như hiện nay. Hơn nữa, tiền điện thì... chắc là cấp số nhân mất.
Đại
học là quãng thời gian bùng nổ những ý tưởng. Có thể túi tiền có hạn,
nhưng ý tưởng đột phá thì không bao giờ cạn kiệt. Nhưng ý tưởng tuyệt
vời chỉ là một vế của phương trình, vế còn lại, quan trọng hơn là hành
động. Những thiên tài luôn có dũng cảm để đi theo tầm nhìn đầy nhiệt
huyết của mình. Và để đạt được phần thưởng lớn, đôi khi họ đành từ bỏ
một số cơ hội để ưu tiên cho việc thật sự quan trọng.
Xu hướng bỏ học để lập nghiệp không có gì mới nhưng động cơ thúc đẩy và hoàn cảnh xã hội để đưa ra quyết định trên của mỗi người là khác nhau. Đặc biệt, với những con người nổi tiếng trong làng công nghệ, họ không dựa vào hình mẫu của người thành công trước đó làm cơ sở cho việc quyết định.
Việc bỏ học vào thời sinh viên, chẳng qua là sự lựa chọn giữa các cơ hội. Tấm bằng tốt nghiệp đại học mang ý nghĩa quan trọng nhưng thực tế bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để thay đổi thế giới.
Sau đây, chúng tôi sẽ nói về hoàn cảnh, thời điểm và lý do cho các quyết định bỏ học của những tỷ phú công nghệ giàu có bậc nhất.
Steve Jobs
Cố lãnh đạo Apple là Steve Jobs nổi tiếng với tính cách mạnh và lối tư duy khác biệt. Điều đó, thể hiện qua việc Jobs không tuân theo các quy tắc, ứng xử thông thường mà trường đại học Reed (nơi ông theo học thời sinh viên) áp đặt. Nhưng lý do thật sự cho quyết định bỏ học của ông lại đến từ vấn đề tài chính.
Steve Jobs đã nói về điều này trong một bài diễn văn nổi tiếng tại trường đại học Stanford: “Tất cả những đồng tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi - những người thuộc tầng lớp lao động bình dân, đều được dồn để chi trả học phí ở trường đại học…Và tại đây, tôi chỉ biết phung phí những đồng tiền mà cha mẹ tôi dành dụm cả đời mới có được. Vì vậy, tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi thứ sẽ tốt cả thôi".
Thật sự, Jobs không muốn bỏ học, ông chỉ muốn thoát khỏi việc trả học phí và nghỉ học những môn mà ông không hề cảm thấy hứng thú. Khác với Bill Gates, Zuckerberg hay Dell, Jobs không có khái niệm hay dự định cho tương lai sau khi bỏ học. Vì thế, Steve Jobs luôn là hình mẫu của sự hấp dẫn và bồng bột, giao thoa giữa trí tuệ sắc sảo và biểu hiện ưa thích của ông “Vĩ đại điên rồ.”
Bill Gates
Havard là trường đại học danh tiếng nhất thế giới, là ước mơ của nhiều sinh viên trên toàn thế giới. Ngay cả, thiên tài đầu tư Warren Buffett cũng buồn phiền khi bị từ chối bởi Havard cho thấy mức độ danh giá của ngôi trường này. Tuy nhiên, tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới là Bill Gates đã quyết định bỏ học.
Có lẽ, trường hợp bỏ học của Gates rất khác so với Steve Jobs. Ông bỏ học vì muốn chuyên tâm vào công ty của chính mình sáng lập. Điều đặc biệt là Gates rời trường Havard khi hoàn thành vào năm ba đại học, và đủ tín chỉ tốt nghiệp. Đặc điểm của một thiên tài là sự tập trung tuyệt đối vào một việc duy nhất, và vì thế nên có thể Gates quá bận với công việc viết phần mềm và không dành đủ thời gian cho việc học. Nói cách khác, Bill Gates bỏ học vì chỉ có một cơ hội thay đổi thế giới và nó buộc ông phải nắm bắt.
Mark Zuckerberg
Không giống với Bill Gates, Mark Zuckerberg rời Harvard vào năm thứ 2 vì vậy chưa thể đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Ngay khi nhận thấy mức độ tiềm năng của ý tưởng kinh doanh, Zuckerberg đã không hề đắn đo việc bỏ học tại ngôi trường danh giá nhất thế giới và tập trung vào tầm nhìn sáng tạo của chính mình.
Nhiều người sẽ cho rằng thành công từ một ý tưởng xuất phát trong phòng ký túc xá giống như một câu chuyện cổ tích thần kỳ. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Zuckerberg thì không có phép màu nào cả. Chính sự cần cù ham học hỏi cùng với tính cách kỳ dị thường thấy ở những thiên tài đã giúp anh thành công. Việc bỏ hoc chỉ là điều cần phải làm khi cơ hội đến, mà thời gian thì có hạn.
Michael Dell
Năm đầu tiên tại đại học Texas, Dell vừa học vừa làm thêm bằng nghề nâng cấp máy tính cho các doanh nhân và chuyên gia. Vì không tập trung học hành, số điểm của Dell không ổn định và cha mẹ ông phải đến trường để kiểm tra tình hình.
Người cha đã buộc Dell đứng giữa lựa chọn giữa việc cải thiện điểm học, từ bỏ công việc kinh doanh máy tính và ngược lại. Cuối cùng Dell chọn máy tính. Thành công ban đầu của công ty đến từ việc bán hàng trực tiếp, loại bỏ lớp trung gian, liên lạc mật thiết với khách hàng và từ đó có thể bán sán phẩm chất lượng cao với giá rẻ.
Ban đầu Dell thường làm việc tại nhà, sau đó lượng cầu của khách hàng tăng lên, Dell chuyển công ty ra cơ sở rộng hơn. Khi việc kinh doanh vững vàng, Dell biết mình không có thời gian cho trường học và ông quyết định bỏ học ở trường Texas. Thật tế, Dell cũng “sợ” việc nghỉ học, nhưng rủi ro được cân bằng khi ông có thể nghỉ một học kỳ mà không bị phạt và ông có thể quay lại giảng đường. Cuối cùng, cũng những lý do trên của Gates và Zuckerberg, không có sự thỏa hiệp cho hoàn cảnh đặc biệt này, Dell phải bỏ học để có thời gian hơn cho công ty của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
Nhiều ý tưởng “điên rồ” và đi trước thời đại đã được thiên tài người Italia Leonardo da Vinci để lại qua các bản thảo.
Những phát minh thiên tài (phần 3)
Đến thiên tài ngàn năm có một này còn thua khi Trading huống hồ gì chúng ta
Với bộ óc cực kỳ xuất chúng, thiên tài này là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông đã đặt nền móng cho ngành vật lý cổ điển với 3 định luật mang tên mình về vạn vật hấp dẫn. Câu chuyện dẫn đến sự ra đời định luật của ông với một trái táo rơi vào đầu dã trở thành nguồn cảm hứng cho một thương hiệu công nghệ lớn nhất hiện nay, hãng Apple. Đúng rồi, chúng ta đang nói về Isaac Newton.
Vậy tại sao lại đem thiên tài này lên một diễn đàn về tài chính để làm gì? Hẳn là có lý do của nó cả. Hôm nay, chúng ta sẽ không nhìn Newton dưới góc độ của một nhà khoa học lừng danh mà dưới 1 góc độ khác, đó là một nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính.
Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây nhé
Sau khi gặt hái những thành công khoa học rực rỡ, Issac Newton đầu tư tài sản của mình vào South Sea (Anh), một công ty cổ phần được độc quyền hoạt động giao thương với khu vực Nam Mỹ (vì vậy được đặt tên là South Sea) được thành lập năm 1711.
Thời điểm đầu năm 1720, South Sea là cổ phiếu “nóng” hàng đầu ở Anh và có giá 128 bảng. Cổ phiếu South Sea liên tục được mua vào do hoạt động đầu cơ trước triển vọng giao thương với Thế giới mới (New World), và giá được đẩy lên 175 bảng vào tháng 2, sau đó là 330 bảng vào tháng 3 và lên đến 550 vào cuối tháng 5. Lúc này, mọi người đều đổ xô đi săn lùng cổ phiếu này. Giá cổ phiếu South Sea đạt mức khoảng 1.000 bảng vào tháng 8, nhưng sau đó đạt đỉnh và bong bóng bắt đầu vỡ. Đến tháng 12/1720, giá cổ phiếu này trượt dài về mức 128 bảng.
Isaac Newton khôn ngoan bán cổ phiếu South Sea vào tháng 4, lời gần như gấp đôi và kiếm được 7.000 bảng. Nhưng sau đó vài tháng, ông đã không thể cưỡng lại khi nhìn thấy bạn bè và đám đông giàu lên một cách khủng khiếp. Newton dồn tất cả vốn liếng kể cả tiền lời, tiền vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu South Sea tại mức giá đỉnh. Khi bong bóng cổ phiếu South Sea tan vỡ, Isaac Newton đã thua lỗ tổng cộng khoảng 20.000 bảng (tương đương với khoảng 3 triệu USD giá trị ngày nay).
Sau khi mất gần hết gia sản, Isaac Newton cấm tất cả mọi người không được nhắc tới từ “South Sea” trước mặt ông. Người ta còn ghi lại câu nói nổi tiếng của Isaac Newton về sự việc này: “Tôi có thể tính toán được sự chuyển động của các vì sao, nhưng chẳng thể nào đo được sự điên rồ của con người”. (I can calculate the movement of stars, but not the madness of men). Trong báo cáo GMO Quarterly Letter tháng 01/2011, Jeremy Grantham, Chủ tịch của công ty quản lý tài sản Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), đã trích dẫn lại hình vẽ minh họa của Marc Faber về thương vụ đầu tư vào cổ phiếu South Sea của Isaac Newton.
Theo Daututhanhcong
Van Gaal, thiên tài quá khứ và gã điên hiện tại
Tâm Lê
07:41 ngày 11-04-2016
Hoặc
bạn là thiên tài hoặc bạn là gã điên rồ, Steve Jobs từng nói như vậy về
bản thân. Hôm qua, trên sân White Hart Lane, không có thiên tài mà chỉ
có một gã điên mang tên Louis van Gaal.
DE GEA SẼ… ĐÁ TIỀN ĐẠO?
Trong bài tường thuật trận Tottenham - Man United
trên trang chủ của BBC, có một đoạn text dự đoán: trận tới, David De
Gea có thể sẽ đá tiền đạo, nếu HLV Louis van Gaal thích và thấy đó là
điều cần thiết.
Cựu hậu vệ ĐT Anh Stuart Pearce
nói rằng: “Tôi không hiểu nổi những gì Van Gaal nghĩ, nhưng chắc chắn
một điều là Man United đã chơi không tốt trong trận đấu hôm nay”. Quỷ đỏ
đại bại trước Tottenham vì hàng công của Spurs sắc bén hơn, từng cầu
thủ được đặt ở vị trí sở trường. Trong khi đó, toàn bộ hàng công của Man
United đều chơi trái sở trường.
Louis van
Gaal bố trí cầu thủ chuyên đá hậu vệ (còn trước đây chuyên đá tiền vệ
cánh) là Ashley Young đá tiền đạo thay Marcus Rashford rời sân sau hiệp
1. Anthony Martial đá cánh trái, Jesse Lingard đá hộ công như một số 10,
Juan Mata đá cánh phải. Nếu đơn giản và hợp lý hơn, chỉ cần Van Gaal bố
trí Martial đá cắm, Young đá cánh trái, Lingard cánh phải, Mata hộ công
là hợp lý nhất. Chưa hết, ở hàng thủ có lúc Van Gaal để Morgan
Schneiderlin đá cánh còn Daley Blind bị cột chặt ở vị trí trung vệ.
Nếu
thế, nay mai thủ môn De Gea có đá... tiền đạo cũng không có gì lạ, với
bộ óc chiến thuật thiên tài (hay điên rồ) của Van Gaal!
KHÔNG THỂ BIỆN MINH
Cựu
HLV trưởng Man United, Sir Alex Ferguson nói rằng dù muốn dù không, Van
Gaal cũng phải đem lại thành tích và kết quả tốt nếu ông muốn ở lại sân
Old Trafford dài lâu. Chưa kể, lối chơi nghèo nàn và sự khó khăn trong
khâu tạo cơ hội và ghi bàn của Man United càng khiến Van Gaal bị chỉ
trích dữ dội trong suốt gần hết mùa giải này.
Đặc
biệt hơn, đa số cầu thủ Man United tỏ ý bất bình vì Van Gaal đã bắt họ
làm những việc mà theo Nani - cựu cầu thủ Man United - thì “chỉ có kẻ
điên mới làm như thế”. Chính Nani là một ví dụ, chính xác hơn là một vật
tế thần của Van Gaal. Cầu thủ Bồ Đào Nha sở trường là tiền vệ tấn công
chuyên đá cánh, hoặc cũng có thể đá hộ công nhưng Van Gaal bảo Nani nếu
muốn ở lại Old Trafford thì phải phấn đấu đá tốt vai trò hậu vệ phải.
Xem
như Van Gaal đã làm khó Nani, buộc cầu thủ này phải tự động xin rời Man
United. Rất nhiều cầu thủ khác của Quỷ đỏ cũng sẽ suy nghĩ tương tự nếu
Van Gaal tiếp tục được tín nhiệm trong vai trò thuyền trưởng Man United
ở mùa giải tới. Những ngôi sao đắt giá (như Angel Di Maria) hay cả
những cựu binh (như Phil Jones, Michael Carrick, Nani) cũng cảm thấy khó
thở bởi những bất ngờ và thử thách quá khó mà Van Gaal dành cho họ.
Nếu
những thay đổi “không thể tin nổi” của Van Gaal đem lại kết quả tích
cực thì dù có ấm ức cũng chẳng ai dám lên tiếng hay phàn nàn HLV người
Hà Lan. Đằng này, mọi thứ cứ rối tung ở sân OLd Trafford mà màn trình
diễn tồi tệ trước Tottenham vừa qua càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ.
Sự kiên nhẫn của lãnh đội Man United đối với Van Gaal đã đến lúc cạn kiệt?
Không biết dứt điểm
Tính
riêng trong hiệp 1 cả 2 trận đấu gặp Tottenham mùa này tại Premier
League, Man United không có dù chỉ 1 lần dứt điểm đúng mục tiêu. Ở trận
đấu đêm qua tại White Hart Lane, Quỷ đỏ chỉ có một pha dứt điểm nguy
hiểm là tình huống đột phá rồi sút của Anthony Martial trong hiệp 2,
nhưng pha bóng này chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Hugo Lloris. |
Nhóm những 'gã điên thiên tài' đang thay đổi toàn bộ thế giới
Một nhóm những tỷ phú giàu có như Elon Musk, Larry Ellison hay Richard Branson đang thực hiện những ý tưởng được cho là 'điên rồ' nhưng có tiềm năng thay đổi thế giới.Yuri Milner - một tỷ phú người Nga đang muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn: Liệu con người có phải là những kẻ đơn độc trong vũ trụ này hay không? Ông cùng với Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook và nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đang triển khai dự án tìm kiếm tín hiệu người ngoài hành tinh, sử dụng 2 loại kính thiên văn radio lớn nhất thế giới hiện nay.
Đầu tháng 8, Milner cũng tiết lộ kế hoạch gửi một hạm đội phi thuyền không gian cỡ nhỏ chạy bằng tia laser và được trang bị tất cả các loại cảm biển đến Alpha Centauri (hệ ba ngôi sao gần với hệ Mặt Trời nhất. Khi nhìn lên bầu trời từ Trái Đất, Alpha Centauri là ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời), cách Trái Đất 40 nghìn tỉ km.
Richard Branson - ông chủ Virgin Group và Elon Musk, doanh nhân đang điều hành Tesla - một công ty sản xuất xe ô tô điện đều đã thành lập nên những dự án không gian đầy tham vọng gồm Virgin Galactic và SpaceX. Trong khi tỷ phú Branson muốn biến du lịch không gian thành một ngành công nghiệp thực thụ thì Elon Musk lại tham vọng đạt mục tiêu cuối cùng là 'cho phép con người sống được trên những hành tinh khác'.
Nếu xưa kia, cuộc chiến trong lĩnh vực không gian là cuộc cạnh tranh giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản thì ngày nay nó là cuộc đua giữa những nhà tư bản cá nhân.
Không gian không phải là lĩnh vực mới mẻ duy nhất mà các tỷ phú muốn chinh phục. Sergey Brin - đồng sáng lập Google hy vọng rằng trong tương lai có thể cung cấp các loại thịt sản xuất từ tế bào gốc.
Elon Musk đang thực hiện tham vọng phóng tên lửa vào không gian cùng SpaceX
Elon
Musk còn đang nghĩ tới một loại phương tiện tốc độ cao, tưởng chừng chỉ
có thể thấy ở trong phim ảnh bởi ông 'rất thất vọng' khi đọc về dự án
đường sắt cao tốc ở California và Anh.Cuối cùng, các ông trùm tư bản còn đang đặc biệt hứng thú với cuộc chiến chống lại thần chết. Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal tuyên bố rằng: 'Nhiệm vụ chưa hoàn thành vĩ đại nhất trong thế giới hiện đại ngày nay đó là biến cái chết từ một điều hiển nhiên trong cuộc sống trở thành một vấn đề cần được giải quyết'.
Larry Ellison - chủ tịch hãng phần mềm Oracle nói: 'Tôi chưa bao giờ bận tâm tới cái chết. Làm sao một ai đó có thể ở đây và sau đó biến mất được?'.
Cả 2 người đàn ông kể trên đều đang chi rất nhiều tiền cho các dự án khác nhau với mục tiêu tìm ra phương pháp đẩy lùi quá trình lão hoá. Dmitry Itskov - một triệu phú Internet người Nga thậm chí hùng hồn tuyên bố rằng mục tiêu của anh là sống tới năm... 10.000 tuổi.
Trên thực tế, trong lịch sử cũng chứng kiến rất nhiều tỷ phú giàu có mang trong mình những ý tưởng lớn, đầy tham vọng như vậy. Các tay buôn cự phách - những người từng thành lập nên các doanh nghiệp như London Company vào thế kỷ 17 muốn xây dựng đế chế kinh doanh đa ngành nghề trên khắp các vùng biển.
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chứng kiến lượng tài sản khổng lồ tập trung trong tay một nhóm người tạo ra những công ty của riêng họ. Những nhà kinh doanh lừng lẫy trong lịch sử như Andrew Carnegie hay John Rockeller nắm trong tay lượng lớn cổ phần công ty của họ giống hệt như nhà sáng lập Facebook và Google đang kiểm soát cổ phần tại công ty họ sáng lập thời điểm hiện tại. Hệ thống chính trị hiện tại không có khả năng đối phó với tốc độ của những thay đổi và vì vậy các doanh nhân cảm thấy họ cần có trách nhiệm gánh vác trọng trách này.
Hàng loạt những nhà công nghiệp bao gồm cả William Lever ở Anh, J.N Tata tại Ấn Độ và Milton Hershey tại Mỹ đã thành lập nên những 'company town' với ý định có thể đấu tranh với những vấn nạn của ngành công nghiệp.
Carnegie - một ông trùm thép và Alfred Nobel - một nhà tư bản khét tiếng đều tâm đắc với ý tưởng loại bỏ chiến tranh mãi mãi. Henry Ford từng công bố một loạt các chương trình đầy tham vọng nhằm cải thiện thế giới bao gồm việc tạo ra xe hơi. Trong năm 1915, ông cũng hỗ trợ tiền cho một chuyến đi đến châu Âu, nơi Chiến tranh thế giới thứ nhất đang sắp nổ ra, cho ông và 170 lãnh đạo hòa bình nổi tiếng khác với ý định đàm phán để 'chấm dứt chiến tranh'.
Xét về thế hệ các tỷ phú thì dường như đã có sự thay đổi về phong cách. Không ai trong số những tỷ phú ngày nay chi tiền một cách nghiêm túc cho vấn đề hoà bình. Tuy nhiên, tâm lý của những người giàu có nhất dường như đều giống nhau. Thế hệ tỷ phú mới và cũ đều đang cho thấy sự pha trộn thần kỳ giữa những phẩm chất tốt và xấu, tài năng xuất chúng trong việc giải quyết vấn đề, tư duy mới mẻ, lòng tự trọng và vị tha.
Dẫu vậy, đâu đó chúng ta vẫn tìm thấy những cái tôi riêng. Những tỷ phú này cố gắng cạnh tranh với nhau để tạo ra những thay đổi đáng kể nhất và nhiều khi, nó là cuộc đua xem ai điều hành và tạo nên những doanh nghiệp thành công nhất. Điều này lý giải tại sao cùng là thách thức chinh phục vũ trụ bao la, có tỷ phủ ôm tham vọng phóng tên lửa vào quỹ đạo còn có người lại muốn đưa tàu vũ trụ tới Alpha Centauri.
Cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh đó vẫn còn những nỗ lực đi không đúng hướng. Món quà 100 triệu USD mà Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook dành để làm từ thiện không mang tới nhiều cải thiện đáng kể cho những trường học ở Newark.
'Chuyến tàu chấm dứt chiến tranh' kể trên của Henry Ford không nhận được sự ủng hộ của chính phủ và cuối cùng nó trở thành mục tiêu của nhiều sự nhạo báng. Báo chí khi ấy dành những tựa như: 'Con tàu của những kẻ ngu xuẩn' hay 'Sự điên rồ của con người vĩ đại' cho sự kiện này.
'Những gã điên thiên tài'
Tuy nhiên, sự điên rồ đó có nhiều điểm tốt hơn là gây hại. Những doanh nhân giàu có kể trên không chỉ tạo ra những dự án không tưởng mà họ còn mang lại những suy nghĩ mới mẻ. Ý tưởng của tỷ phú Milner về việc liên lạc với người ngoài hành tinh thách thức một số giả định với những kết luận chưa được kiểm chứng của đội ngũ cán bộ quan liêu ở Hoa Kỳ về việc sử dụng những tàu không gian cỡ nhỏ và laser thay vì tàu cỡ lớn và tên lửa chạy bằng nhiên liệu.
Những tỷ phú tài năng nhất tỏ rõ họ là bậc thiên tài trong việc kết hợp những ý tưởng tuyệt vời với chủ nghĩa thực dụng sâu sắc. Ví dụ điển hình là việc quỹ Gates Foundation đang nhắm tới mục tiêu xoá bỏ hoàn toàn bệnh bại liệt và sốt rét.
Thậm chí đôi khi, những ý tưởng điên rồ có thể mang lại nhiều ý nghĩa mà không cần đạt được mục tiêu cuối cùng: Quỹ hoà bình quốc tế Carnegie và giải Nobel hoà bình đã phần nào cải thiện thế giới dù chúng không thể loại bỏ chiến tranh. Nhìn chung, bạn sẽ chẳng thể nào thay đổi thế giới mà không hoá giải được hết 'những vấn đề cần được giải quyết' trong cuộc sống của con ngườiTheo Vân Đàm/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)
Những khoảnh khắc 'ngớ ngẩn' của các thiên tài
Những bộ óc siêu việt của nhân loại cũng có lúc phát ngôn sai đến chẳng thể đỡ, kể cả thiên tài Albert Einstein.Rất nhiều người nổi tiếng, thậm chí cả thiên tài Albert Einstein cũng từng đưa ra nhận định trật lất về tương lai, kể cả trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Qua thời gian, khi các tiên đoán này được kiểm nghiệm, chúng ta không khỏi thấy ngỡ ngàng bởi độ 'ngược' quá thể của chúng.
1. Năm 1989, Bill Gates - người sáng lập nên tập đoàn công nghệ Microsoft tuyên bố:
Chỉ 4 năm sau, Microsoft phát hành Windows NT 3.1, phiên bản hệ điều hành 32-bit đầu tiên, và đến tận bây giờ nhiều bản Windows mới hơn ra đời vẫn sử dụng nền tảng 32-bit.
2. Năm 1800, Napoleon Bornaparte - nhà quân sự, chính trị kiệt xuất người Pháp sau khi nghe kỹ sư người Mỹ Robert Fulton trình bày kế hoạch chế tạo tàu gắn động cơ hơi nước, ông đã phản hồi:
Cũng may, nhờ tiếp tục tin vào 'điều vô nghĩa' mà Robert Fulton sau này được hậu thế ghi danh như người phát triển thành công các mẫu tàu thủy hơi nước thương mại đầu tiên.
3. Năm 1895, Lord Kelvin - nhà vật lý, toán học, phát minh vĩ đại người Scotland nhận xét tính khả thi của máy bay:
Nhưng rồi vào ngày 17/12/1903, anh em nhà Wright thực hiện một chuyến bay để đời, mở ra thời kỳ huy hoàng cho ngành hàng không.
4. Năm 1932, cha đẻ của Thuyết Tương đối Albert Einstein nêu quan điểm về năng lượng hạt nhân:
Đáng tiếc, giá mà Einstein đoán đúng thì có lẽ bom nguyên tử đã không bao giờ xuất hiện, và người dân tại Hiroshima và Nagashaki không phải chịu đựng thảm hoạ quá khủng khiếp trong lịch sử loài người vào năm 1945.
5. Năm 1901, H.G Wells - tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh về thể loại khoa học viễn tưởng, đánh giá về tàu ngầm buổi sơ khai:
Tưởng tượng là một chuyện, kệ ngài, còn thực tế vượt xa tưởng tượng. Trải qua hai cuộc thế chiến, tàu ngầm chứng tỏ sức mạnh như một trong những vũ khí đáng sợ nhất con người từng sử dụng.
6. Năm 1878, William Preece - nhà phát minh người Anh tự tin nói với chủ nhân bằng sáng chế điện thoại đầu tiên Graham Bell…
Vậy mà giờ đây điện thoại thống trị toàn cầu, kể cả nước Anh, thậm chí điện thoại di động cũng trở thành một thứ cực kỳ phổ thông chứ chẳng phải những soái ca đi đưa thư.
7. Năm 1889, Thomas Edison - người nắm giữ nhiều bằng sáng chế nhất thế giới chỉ trích việc xây dựng hệ thống phân phối điện xoay chiều:
Nếu nghe theo ông thì chẳng tưởng tượng nổi nhân loại ngày nay sẽ ra sao. Đèn điện, bếp điện, tivi… có lẽ sẽ không đạt đến công suất mạnh như hiện nay. Hơn nữa, tiền điện thì... chắc là cấp số nhân mất.
Theo Minh Khánh/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)
Lý giải "mốt" bỏ học của các thiên tài công nghệ
10-01-2015
12:00:00
Thói quen ưu tiên vấn đề theo thứ tự quan trọng là nguyên do cho xu hướng bỏ học của những anh tài trong làng công nghệ thế giới.
Xu hướng bỏ học để lập nghiệp không có gì mới nhưng động cơ thúc đẩy và hoàn cảnh xã hội để đưa ra quyết định trên của mỗi người là khác nhau. Đặc biệt, với những con người nổi tiếng trong làng công nghệ, họ không dựa vào hình mẫu của người thành công trước đó làm cơ sở cho việc quyết định.
Việc bỏ học vào thời sinh viên, chẳng qua là sự lựa chọn giữa các cơ hội. Tấm bằng tốt nghiệp đại học mang ý nghĩa quan trọng nhưng thực tế bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để thay đổi thế giới.
Sau đây, chúng tôi sẽ nói về hoàn cảnh, thời điểm và lý do cho các quyết định bỏ học của những tỷ phú công nghệ giàu có bậc nhất.
Steve Jobs
Cố lãnh đạo Apple là Steve Jobs nổi tiếng với tính cách mạnh và lối tư duy khác biệt. Điều đó, thể hiện qua việc Jobs không tuân theo các quy tắc, ứng xử thông thường mà trường đại học Reed (nơi ông theo học thời sinh viên) áp đặt. Nhưng lý do thật sự cho quyết định bỏ học của ông lại đến từ vấn đề tài chính.
Steve Jobs đã nói về điều này trong một bài diễn văn nổi tiếng tại trường đại học Stanford: “Tất cả những đồng tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi - những người thuộc tầng lớp lao động bình dân, đều được dồn để chi trả học phí ở trường đại học…Và tại đây, tôi chỉ biết phung phí những đồng tiền mà cha mẹ tôi dành dụm cả đời mới có được. Vì vậy, tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi thứ sẽ tốt cả thôi".
Thật sự, Jobs không muốn bỏ học, ông chỉ muốn thoát khỏi việc trả học phí và nghỉ học những môn mà ông không hề cảm thấy hứng thú. Khác với Bill Gates, Zuckerberg hay Dell, Jobs không có khái niệm hay dự định cho tương lai sau khi bỏ học. Vì thế, Steve Jobs luôn là hình mẫu của sự hấp dẫn và bồng bột, giao thoa giữa trí tuệ sắc sảo và biểu hiện ưa thích của ông “Vĩ đại điên rồ.”
Bill Gates
Havard là trường đại học danh tiếng nhất thế giới, là ước mơ của nhiều sinh viên trên toàn thế giới. Ngay cả, thiên tài đầu tư Warren Buffett cũng buồn phiền khi bị từ chối bởi Havard cho thấy mức độ danh giá của ngôi trường này. Tuy nhiên, tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới là Bill Gates đã quyết định bỏ học.
Có lẽ, trường hợp bỏ học của Gates rất khác so với Steve Jobs. Ông bỏ học vì muốn chuyên tâm vào công ty của chính mình sáng lập. Điều đặc biệt là Gates rời trường Havard khi hoàn thành vào năm ba đại học, và đủ tín chỉ tốt nghiệp. Đặc điểm của một thiên tài là sự tập trung tuyệt đối vào một việc duy nhất, và vì thế nên có thể Gates quá bận với công việc viết phần mềm và không dành đủ thời gian cho việc học. Nói cách khác, Bill Gates bỏ học vì chỉ có một cơ hội thay đổi thế giới và nó buộc ông phải nắm bắt.
Mark Zuckerberg
Không giống với Bill Gates, Mark Zuckerberg rời Harvard vào năm thứ 2 vì vậy chưa thể đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Ngay khi nhận thấy mức độ tiềm năng của ý tưởng kinh doanh, Zuckerberg đã không hề đắn đo việc bỏ học tại ngôi trường danh giá nhất thế giới và tập trung vào tầm nhìn sáng tạo của chính mình.
Nhiều người sẽ cho rằng thành công từ một ý tưởng xuất phát trong phòng ký túc xá giống như một câu chuyện cổ tích thần kỳ. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Zuckerberg thì không có phép màu nào cả. Chính sự cần cù ham học hỏi cùng với tính cách kỳ dị thường thấy ở những thiên tài đã giúp anh thành công. Việc bỏ hoc chỉ là điều cần phải làm khi cơ hội đến, mà thời gian thì có hạn.
Michael Dell
Năm đầu tiên tại đại học Texas, Dell vừa học vừa làm thêm bằng nghề nâng cấp máy tính cho các doanh nhân và chuyên gia. Vì không tập trung học hành, số điểm của Dell không ổn định và cha mẹ ông phải đến trường để kiểm tra tình hình.
Người cha đã buộc Dell đứng giữa lựa chọn giữa việc cải thiện điểm học, từ bỏ công việc kinh doanh máy tính và ngược lại. Cuối cùng Dell chọn máy tính. Thành công ban đầu của công ty đến từ việc bán hàng trực tiếp, loại bỏ lớp trung gian, liên lạc mật thiết với khách hàng và từ đó có thể bán sán phẩm chất lượng cao với giá rẻ.
Ban đầu Dell thường làm việc tại nhà, sau đó lượng cầu của khách hàng tăng lên, Dell chuyển công ty ra cơ sở rộng hơn. Khi việc kinh doanh vững vàng, Dell biết mình không có thời gian cho trường học và ông quyết định bỏ học ở trường Texas. Thật tế, Dell cũng “sợ” việc nghỉ học, nhưng rủi ro được cân bằng khi ông có thể nghỉ một học kỳ mà không bị phạt và ông có thể quay lại giảng đường. Cuối cùng, cũng những lý do trên của Gates và Zuckerberg, không có sự thỏa hiệp cho hoàn cảnh đặc biệt này, Dell phải bỏ học để có thời gian hơn cho công ty của mình.
Nhiều ý tưởng “điên rồ” và đi trước thời đại đã được thiên tài người Italia Leonardo da Vinci để lại qua các bản thảo.
Leonardo
di ser Piero da Vinci (1451-1519) được coi là một thiên tài toàn năng
của Italia. Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác
sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên, .
Ông
là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình như sáng chế máy
bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời,
máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều
sáng chế khác. Một vài thiết kế của ông đã được thực hiện và khả thi
trong lúc ông còn sống. Ông còn đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự
hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang
học và nghiên cứu về thủy lực.
Những
tác phẩm lưu lại của ông chỉ còn một số bức hoạ, cùng với một vài quyển
sổ, bên trong có các ký hoạ, minh hoạ về khoa học và bút ký.
Máy bay hoạt động bằng sức người.
Bản thiết kế máy bay trực thăng đầu tiên của nhân loại.
Một mẫu máy bay kỳ lạ khác.
Nỏ khổng lồ.
Mẫu thiết kế xe tăng đầu tiên trên thế giới của Leonardo da Vinci.
"Ruột gan" của chiếc xe tăng.
Chiến xa ngựa kéo trang bị những lưỡi liềm để "gặt" kẻ thù trên chiến trận.
Một mẫu chiến xa dùng để đánh thành.
Công xưởng sản xuất đại bác khổng lồ.
Súng máy nhiều nòng - một ý tưởng vượt thời đại nhiều thế kỷ.
Quang cảnh nhìn từ mắt một con chim đang bay trên bầu trời.
Các bộ phận của một con robot.
Cấu tạo của một chiếc máy bay.
Một loại thuyền hoạt động bằng máy.
Bản thiết kế của một bộ phận truyền động vô cấp.
Tuốc-bin thủy lực.
Một mẫu tời kéo có 3 cấp độ hoạt động.
Nghiên cứu về sự vận động của dòng nước.
Tìm hiểu về phôi người.
Bản vẽ giải phẫu học của phần cổ.
So sánh giữa da đầu và củ hành tây
Theo Kiến thức
Nhận xét
Đăng nhận xét