Dân trí Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội -
nói, qua thống kê 180 các quán bia trên vỉa hè thì có tới hơn 150 quán
có công an đứng đằng sau. Do vậy, qua đợt ra quận lần này, nếu các quận,
huyện không làm quyết liệt, ông sẽ chỉ rõ lãnh đạo nào đang “chống
lưng” cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Ngày 4/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển
khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của
Ban chỉ đạo 197 thành phố. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND
TP Hà Nội - chỉ rõ lãnh đạo các quận, phường, thậm chí cả ông an địa
bàn “chống lưng” các hàng quán, điểm trông giữ ô tô, xe máy tràn lan ở
các vỉa hè, lòng đường.
Trước khi đề cập đến những vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung cho
rằng đây là vấn đề được thành phố nói và làm nhiều trong những năm qua.
Ông Chung yêu cầu lực lượng công an và chính quyền các quận, huyện sở
tại tập trung vào 4 vấn đề chính để giành lại vỉa hè cho người đi bộ:
chiếm vỉa hè để kinh doanh; trông giữ ô tô, xe máy; bán hàng rong; quảng
cáo rao vặt khắp các tường, cột điện.
Ông Nguyễn Đức Chung thông tin sốc: Hầu hết các hàng quán lấn chiếm vỉa hè đều có công an "chống lưng".
Ông Chung cho biết, từ năm 2013-2015, thành phố đã thực hiện rất tốt
việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Do vậy, nếu lực lượng công an
thành phố thời gian tới thực hiện tốt 4 đầu việc ông Chung nêu ở trên
thì thành phố sẽ sạch đẹp.
Ông Chung đánh giá, thời gian qua lực lượng chính quyền có xử lý lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng không kiên quyết, thậm chí lãnh đạo các
quận, huyện, phường không quan tâm đến việc này. Vì vậy mới dẫn đến tình
trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.
Trước hàng trăm đại biểu, ông Chung băn khoăn tại sao có quận xử lý
rất tốt việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng tại sao có quận không
làm? Là bởi vì người đứng đầu không quan tâm. Từ thực tế, ông Chung cho
rằng, nếu như người đứng đầu UBND các quận, phường, trưởng công an đều
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình thì hoàn toàn có thể xử lý
được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Thời còn làm Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Chung nắm được thông tin
hơn 180 quán bia ở vỉa hè, thì có trên 150 quán bia có công an đứng
đằng sau. Trước hội nghị, ông Chung trực tiếp hỏi lãnh đạo các quận và
lực lượng công an, liệu có dám cam kết các điểm trông giữ xe trên địa
bàn không có người nhà quản lý, làm việc tại đó? “Thực tế là có đấy. Các
đồng chí phải quán triệt, phải về nói với người nhà là nó đỡ đi rồi”,
ông Nguyễn Đức Chung nói.
Tại hội nghị, ông Chung nêu rõ quan điểm của mình rằng, nếu lần này
các lực lượng làm không làm tốt thì ông sẽ có trách nhiệm chỉ đích danh
chỗ nào là của Bí thư quận, chỗ nào là của Chủ tịch quận và chỗ nào có
Trưởng Công an phường, lãnh đạo sở ngành… đứng sau. Ông Chung cũng trực
tiếp đặt câu hỏi với Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm: quanh các điểm
trông giữ xe ở bến Mỹ Đình có nắm rõ những ai, quê quán ở đâu?
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ cách làm trong việc xử lý lấn chiếm
vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố là không ra quân ồn ào. “Vấn
đề chúng ta làm sao cho bền vững để sau đó người dân không tái lấn
chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với Thủ đô”, ông
Nguyễn Đức Chung nêu rõ quan điểm.
Quang Phong – Tiến Nguyên
Liverpool 3-1 Arsenal: Arsene Wenger ôm đầu thất vọng
00:03 05/03/2017
107
Trong trận đấu thuộc vòng 27 Premier League diễn ra lúc 0h30, Arsenal
thua 1-3 trước chủ nhà Liverpool, qua đó mất vị trí thứ tư trên bảng xếp
hạng.
Arsenal thi đấu không thành công trong chuyến làm khách đến sân
Anfield của Liverpool. Đội bóng của huấn luyện viên Arsene Wenger thua
chung cuộc 1-3 trước “Quỷ đỏ” vùng Merseyide.
Khi hiệp 1 mới diễn ra được 9 phút, Firmino mở tỷ số cho đội chủ nhà
Liverpool sau pha dứt điểm trong tư thế thoải mái. Tuyển thủ người
Brazil giúp "The Kop" có tâm lý thi đấu thoải mái trước Arsenal.
Thủ môn Petr Cech đã vất cả cứu thua cho Arsenal khi bay người cản
phá cú sút chân trái của tiền vệ Coutinho. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1
khép lại, tiền vệ Mane ghi bàn giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt lên
2-0.
Arsenal nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2. Sau quả
chọc khe của Alexis Sanchez, tiền đạo Welbeck dứt điểm kỹ thuật làm tung
lưới Liverpool rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 57. Tuy nhiên, đúng vào
phút cuối trận, Georginio Wijnaldum ấn định chiến thắng 3-1 cho
Liverpool.
Vị trí của 20 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng Premier League.
Sự kiện đã kết thúc. Các nội dung quan trọng được tóm tắt bên dưới. Nhấn vào các lựa chọn để xem đầy đủ.
Arsenal mất Oezil ở trận ‘chung kết’ gặp Liverpool
Trang Goal đưa tin Mesut Oezil được cho phép về nhà khi buổi
tập của Arsenal đang diễn ra. Tiền vệ người Đức không có thể lực tốt
nhất do bị cảm cúm. Đây rõ ràng là thông tin rất xấu đối với người hâm
mộ đội chủ sân Emirates.
Tại buổi họp báo, huấn luyện viên Wenger hy vọng Oezil sẽ ổn để ra
sân trong trận đấu lớn gặp Liverpool. Tuy nhiên, các bác sĩ của Arsenal
thừa nhận điều này gần như không thể, bởi tuyển thủ người Đức bị ốm khá
nặng. Nhiều khả năng anh chỉ kịp ra sân ở lượt về vòng 1/8 Champions
League gặp Bayern tuần tới.
Trang Goal đưa tin Mesut Oezil được cho phép về nhà khi buổi tập của
Arsenal đang diễn ra. Tiền vệ người Đức không có thể lực tốt nhất do bị
cảm cúm. Đây rõ ràng là thông tin rất xấu đối với người hâm mộ đội chủ
sân Emirates. Tại buổi họp báo, huấn luyện
Tại vòng 27 Premier League, Arsenal sẽ có cuộc hành quân đầy khó khăn
trên sân Anfield của Liverpool. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đón nhận tin vui
khi tiền vệ trụ cột Aaron Ramsey đã bình phục chấn thương và sẵn sàng
trở lại ở trận đấu này.
Tiền vệ người xứ Wales dính chấn thương bắp chân ở trận thua 1-2 của
Arsenal trước Watford tại Premier League hôm 1/2. Kể từ đó, “Rambo”
không thể góp mặt trong 3 trận đấu quan trọng của “Pháo thủ” như ở trận
thua 1-3 trước Chelsea (4/2), thắng Hull City 2-0 hôm 11/2 và trận thua
bẽ bàng 1-5 trước Bayern Munich ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions
League.
Phát biểu trước báo giới, ngôi sao xứ Wales cho biết: “Tôi đã bình
phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường. Tôi đã sẵn sàng cho
trận đấu vào cuối tuần này”.
Danh sách đăng ký thi đấu của Arsenal
Danh sách đăng ký thi đấu của Liverpool
Liverpool sắp đổi đời nhờ hoàng tộc Trung Đông
Hoàng tử Saudi Arabia, Faisal bin Turki vừa có chuyến công du sang
Anh như một phần của bản hợp đồng đã ký với Liverpool trước đó. Thỏa
thuận này không ảnh hưởng đến cổ phần của đội bóng vùng Merseyside nhưng
có liên quan mật thiết đến nhà tài trợ áo đấu của họ là công ty New
Balance.
Thông tin này được Twitter chính thức của CLB AlNassr xác
nhận: "Hoàng tử Faisal bin Turki đã ký hợp đồng đầu tư mới cùng
Liverpool". Faisal bin Turki đang là chủ sở hữu của AlNassr, CLB từng 8
lần vô địch giải ngoại hạng Saudi Arabia.
Hiệp 1 của trận đấu giữa Liverpool và Arsenal bắt đầu
1': Arsenal không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu
vắng Oezil. Rõ ràng đây là trận đấu rất khó khăn của thầy trò huấn luyện
viên Wenger.
Liverpool mở tỷ số ở phút thứ 10
Sau đường chuyền vào từ bên cánh phải của Mane, tiền đạo Firmino bình
tĩnh dứt điểm chính xác trong khu vực cấm địa mở tỷ số cho Liverpool.
34': Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước những pha
tấn công tốc độ của Liverpool. Tiền vệ Coquelin nhận thẻ vàng do phạm
lỗi với Lallana.
Liverpool nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 40
Liverpool tổ chức tấn công bên cánh trái. Sau đường chuyền vào khu
vực cấm địa, tiền vệ Mane dứt điểm trong tư thế thoải mái ghi bàn nâng
tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Kết thúc hiệp 1, Liverpool dẫn Arsenal 2-0
Fimino và Mane là hai cầu thủ ghi bàn cho Liverpool trong trận đón
tiếp Arsenal. Đây là lợi thế không nhỏ cho "The Kop" trước khi bước vào
hiệp 2.
Arsenal rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 57
Sau quả chọc khe của Alexis Sanchez, tiền đạo Welbeck dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới Liverpool.
90': Trọng tài cho hiệp 2 của trận đấu đá bù thêm 3
phút. Sau đường chuyền vào từ bên cánh phải, Georginio Wijnaldum dứt
điểm cận thành làm tung lưới Arsenal.
Dân trí Malaysia yêu cầu Đại sứ Triều Tiên Kang Chol
phải rời khỏi Malaysia trong vòng 48 tiếng. Lệnh trục xuất được đưa ra
giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái
chết của một công dân Triều Tiên.
Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol. (Ảnh: Reuters)
Trong thông cáo báo chí phát đi hôm nay 4/3, Ngoại trưởng Malaysia
Anifah Aman cho biết, Bộ Ngoại giao Malaysia đã đề nghị triệu tập Đại sứ
Kang Chol vào tối 4/3, tuy nhiên không một quan chức nào của Đại sứ
quán Triều Tiên có mặt.
“Vì lý do đó, thông qua công hàm ngoại giao gửi tới Đại sứ quán Triều
Tiên vào tối nay, Bộ Ngoại giao Malaysia đã thông báo với Chính phủ
Triều Tiên và Đại sứ Kang Chol rằng Chính phủ Malaysia tuyên bố ông
không còn được chào đón. Ông phải rời Malaysia trong vòng 48 giờ tới kể
từ thời điểm cuộc họp dự kiến, cụ thể là từ 6 giờ chiều ngày 4/3/2017”,
thông báo nêu rõ.
Ngoại trưởng Anifah cũng cho biết, trong cuộc họp hôm 28/2, Malaysia
đã đề nghị Triều Tiên phải xin lỗi bằng văn bản về những cáo buộc của
Đại sứ Kang về cuộc điều tra của Malaysia liên quan đến cái chết của
công dân Triều Tiên Kim Chol.
Ông Anifah cho biết thêm: “Phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên đã
được thông báo rõ rằng, nếu họ không có phản hồi nào vào 10 giờ tối hôm
đó thì chính phủ Malaysia sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ tốt
nhất lợi ích quốc gia của Malaysia. Gần 4 ngày trôi qua, chúng tôi vẫn
chưa nhận được lời xin lỗi và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy phía
Triều Tiên sẽ xin lỗi”.
Quyết định trục xuất Đại sứ Kang Chol đưa ra trong bối cảnh quan hệ
Malaysia, Triều Tiên căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết
của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay
Kuala Lumpur. Malaysia cho rằng người đàn ông này là Kim Jong-nam, anh
trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng
chất độc thần kinh VX.
Minh Phương
Theo Straits Times
Cha chở 2 con trong lồng sắt rong ruổi khắp SG mưu sinh
Người đàn ông xuống phố hát nhạc trữ tình bán kẹo mút cùng hai con nhỏ bệnh tật đã khiến nhiều người Sài Gòn xúc động.
Đêm 3.3, hình ảnh người cha đưa hai con bị bệnh cùng xuống phố bán
kẹo mút kiếm tiền nuôi con ở khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HM)
khiến nhiều người xúc động.
Người cha là anh Đặng Hữu Nghị (quê Thừa Thiên Huế). Anh Nghị cho
biết, hơn 10 năm trước anh có vợ và vợ chồng lần lượt sinh 2 người con
trai tên Toàn và Tùng nhưng cả hai đều bị bệnh teo não. Không lâu sau
đó, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ anh cũng bỏ đi. Anh Nghị một nách
hai con lặn lội rời quê vào Sài Gòn thuê phòng trọ để mưu sinh bằng việc
hát rong, bán kẹo mút và để có cơ hội chữa trị cho hai con trai bị
bệnh.
Đêm 3.3,
hình ảnh người cha đưa hai con bị bệnh cùng xuống phố bán kẹo mút kiếm
tiền nuôi con ở khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HM) khiến nhiều
người xúc động.
Anh Đặng
Hữu Nghị (quê Thừa Thiên Huế) cho biết hơn 10 năm trước anh lập gia đình
và hai đứa con trai tên Toàn, Tùng lần lượt ra đời nhưng cả hai đều bị
bệnh teo não.
Do cuộc
sống quá khó khăn, vợ chia tay, một mình anh Nghị đưa hai con vào TP.HCM
thuê căn phòng trọ ở đường Bình Thành (quận Bình Tân) hát rong, bán kẹo
để nuôi hai con và mong có cơ hội để chữa bệnh cho con.
Anh mua xe
máy cũ và thiết chiếc lồng sắt cho hai con trai ngồi bên trong. Mỗi
tuần, anh chở theo hai con trai đi hát rong bán kẹo khoảng 3, 4 lần.
“Vợ bỏ đi, con bị bệnh. Tôi mong mình có sức khỏe để đi hát rong kiếm tiền nuôi các con”, người cha Đặng Hữu Nghị nói.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Đưa vào hoạt động thêm một trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 04/03/2017, 18:44:40
NDĐT
- Chiều 4-3, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op – SCID
(trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Saigon
Co.op) và Công ty TNHH Đầu tư thương mại Cửu Long đã đưa vào hoạt động
chợ ẩm thực và mua sắm hiện đại Sense Market tại Khu B - Công viên 23/9
(quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Sense Market là mô
hình kinh doanh mới, kết hợp giữa chợ truyền thống và hiện đại, đáp ứng
nhu cầu mua sắm và giải trí đa dạng của khách hàng trong nước và khách
du lịch quốc tế. Tổng diện tích tầng hầm của Sense Market là 11.000 m2,
trong đó có hơn 6.000 m2 làm bãi đậu xe với sức chứa khoảng 150 xe ô-tô
và 600 xe máy, góp phần giải quyết nạn kẹt xe và đậu xe trên lòng, lề
đường ở khu vực trung tâm.
Diện tích 5.000 m2 còn lại dành để tái hiện không gian văn hóa ẩm
thực đường phố châu Á xưa với gần 100 gian hàng ẩm thực đường phố của
Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản… Một khu mua sắm Taka Plaza
với hơn 400 gian hàng, cung cấp hàng hóa đa dạng theo tiêu chí bán đúng
giá, không nói thách. Ngoài ra, Sense Market còn có cửa hàng tiện lợi
Co.op Food, quầy dịch vụ viễn thông, chuyển đổi ngoại tệ…
Với mong muốn thể hiện niềm tự hào về truyền thống văn hóa, ẩm thực
và thắng cảnh của Việt Nam, đơn vị thiết kế đã dày công nghiên cứu những
nét đặc trưng của văn hóa truyền thống, cũng như danh lam thắng cảnh,
đem kết hợp với mô hình các chợ hiện đại ở nước ngoài. Do đó, khi đến
Sense Market, người dân có thể dễ dàng nhận ra bậc thềm chính là hình
ảnh ruộng bậc thang đặc trưng của Tây Bắc và ánh sáng thông tầng phong
thái tự nhiên từ tầng trệt xuống tầng hầm theo kiểu hang Sơn Đoòng lung
linh phóng khoáng nổi tiếng ở Quảng Bình.
Bên cạnh đó, Sense Market cũng sẽ thường xuyên tổ chức các lớp hướng
dẫn tập dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu và võ tự vệ vào các buổi sáng,
người dân và du khách có thể tham gia miễn phí. Đồng thời, sẽ định kỳ
phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức các sự kiện quảng
bá, xúc tiến du lịch. Cùng với các hoạt động quảng bá ẩm thực, văn hóa
và du lịch, Sense Market cũng sẽ tổ chức định kỳ các gian hàng đặc biệt
dành cho sinh viên, tạo điều kiện cho tuổi trẻ thành phố khởi nghiệp.
MINH ANH-HOÀNG LIÊM
Bournemouth quả cảm cầm chân Man United trên sân Old Traford
Thứ Bảy, 04/03/2017, 23:32:25
Thủ môn A. Boruc xuất sắc phá được cú sút 11m của Ibrahimovic (số 9).
NDĐT
- Với tinh thần thi đấu quả cảm, dù phải chơi thiếu người cả hiệp hai,
các cầu thủ Bournemouth đã thủ hòa 1-1 đội chủ nhà Man United. Góp công
lớn vào trận đấu hòa như thắng của Bournemouth là một ngày thi đấu phi
thường của thủ môn A. Boruc. Với trận hòa thất vọng này, Man United vẫn
giẫm chân ở vị trí thứ sáu.
Hai thay đổi
trong đội hình ra quân của Man United: đó là sự có mặt W. Rooney và L.
Shaw. Sự khao khát có lẽ đã khiến Rooney chơi rất quyết tâm và ngay phút
thứ 2, Rooney đã có mặt ở trung lộ để kết thúc pha kiến tạo của đồng
đội – đáng tiếc cú đánh đầu của Rooney, bóng vọt xà. Phút thứ 5, L. Shaw
có đường chuyền vượt tuyến rất thuận lợi để P. Pogba có cơ hội băng
xuống đối diện với thủ môn đội khách Bournemouth A. Boruc, nhưng Boruc
kịp chạm tay vào bóng đủ để từ chối bàn thắng của Pogba. Đội chủ sân Old
Traford chơi đầy hứng khởi.
Phút thứ 10, cầu thủ khách mắc sai lầm chuyền bóng về bất cẩn, Rooney
chuyền bóng cho Ibrahimovic ngay trước khung thành, nhưng kỳ lạ chân
sút người Thụy Điển này lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Phút 11, đội khách
có cơ hội ghi bàn, nhưng B. Afobe trượt chân trước khi có thể đi qua thủ
môn De Gea của Man United. Phút 14, tưởng như Man United đã có bàn
thắng nhưng Ibrahimovic không thể đưa bóng vào lưới ở vị trí ngay trước
khung thành đội khách. Có nhiều tình huống gay cấn nguy hiểm trước khung
thành của hai đội trong 15 phút đầu. Phút 20, thủ môn Boruc lại là
người chiến thắng pha dứt điểm của Martial.
Lối chơi tấn công “ăn miếng trả miếng” của Bournemouth khiến trận đấu
trở nên sôi động, nhưng cũng sẽ khiến họ có thể trả giá bất cứ lúc nào.
Điều này đã xảy ra ở phút 23 Valencia chuyền bóng vào trung lộ, trung
vệ M. Rojo đá nối đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Boruc.
Nếu dứt điểm lạnh lùng hơn, lúc này các cầu thủ Man United không chỉ có
một bàn thắng. Phút 30, các cầu thủ Bournemgbaouth lại để mất bóng nguy
hiểm và may mắn không bị thủng lưới thêm. Khung thành của Boruc liên
tiếp bị đe dọa.
Kịch tính xảy ra ở phút 39: trung vệ P. Jones phạm lỗi với cầu thủ M.
Pugh trong vòng cấm và J. King không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, sút
mạnh, gỡ 1-1 cho Bournemouth. Phút 44, thủ môn Boruc xuất sắc cản phá
được cú sút của Rooney. Phút 45, Bournemouth bị mất người do A. Surman
bị thẻ đỏ do phạm lỗi với Ibrahimovic. Nhưng trước đó, Ibrahimovic đã
thoát án phạt khi đánh cùi chỏ vào mặt một cầu thủ của đội khách. Phút
45+4, Boruc lại vô hiệu được cú sút của Ibrahimovic.
Lợi thế hơn người giúp Man United hoàn toàn áp đảo. Phút 56, P. Pogba
tung cú sút xa đẹp mắt nhưng pha tung người đấm bóng cứu thua của Boruc
đẹp không kém. Chơi thiếu người, các cầu thủ Bournemouth buộc phải lui
toàn đội hình về đá phòng ngự phản công. Dù bị ép sân toàn phần, nhưng
dường như khung thành của thủ môn Boruc lại có phần an toàn hơn.
Phút 68, HLV J. Mourinho tung liền ba cầu thủ Fellaini, Lingard và
Rashford vào sân thay cho Rooney, Carrick và L. Shaw nhằm thay đổi
phương án tấn công. Ngay sau đó, Man United được hưởng phạt đền nhưng
trên chấm 11m, Ibrahimovic không thắng được Boruc. Một ngày thi đấu phi
thường của Boruc, anh chàng thủ môn này đã “năm lần bảy lượt” cứu thua
cho Bournemouth. Những pha câu bổng, lật cánh vào trung lộ của đội chủ
nhà đều bị hàng phòng ngự và thủ môn Boruc chơi quả cảm, ngăn chặn hiệu
quả. Phút 90+3, Pogba có cơ hội sút bóng trước khung thành đội khách
nhưng cú sút quá tệ, mất cơ hội ghi bàn.
Tấn công “điên cuồng” trong hiệp 2, nhưng Man United không một lần làm thủng lưới đội khách, thất vọng rời sân với tỷ số 1-1.
HÒA BÌNH
Du khách tử vong trên núi Hòn Bồ
21:30 04/03/2017
Nam du khách được phát hiện tử vong trên núi Hòn Bồ, TP Đà Lạt. Thi thể nạn nhân đã tím tái, nằm một mình trong lều.
Chiều 4/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường
và tử thi một khách du lịch tử vong trên núi Hòn Bồ, phường 12, TP Đà
Lạt để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là anh Phú Cường (ngụ
quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Trước đó, chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam du khách trên lưng chừng núi Hòn Bồ, nạn nhân đã tím tái.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân. Ảnh: Minh Quý.
Tại hiện trường, thi thể anh Cường nằm trong lều cá nhân (loại dành
cho dân phượt) cùng bếp than để sưởi ấm, một ba lô màu đen và vật dụng
cá nhân… Trên người anh Cường mặc quần jean, áo khoác màu đen.
Hòn Bồ là ngọn núi cao nhất TP Đà Lạt nên nhiều du khách tìm đến đây
cắm trại qua đêm. Theo người dân địa phương, do nằm trên cao trong khu
vực đồi thông bao quanh nên ban đêm núi Hòn Bồ nhiệt độ xuống rất thấp
và sương rơi dày đặc.
Khu vực nạn nhân tử vong (màu hồng). Ảnh: Google Maps.
Báo cáo Thịnh vượng 2017
(Wealth Report 2017) của Knight Frank công bố gần đây cho thấy năm 2016
VN có 200 người siêu giàu, tăng 32 người so với năm trước.
"Siêu giàu" theo tiêu chí của Knight Frank là sở hữu tài sản từ 30
triệu USD (hơn 680 tỉ đồng) trở lên. Đặc biệt, cũng theo dự báo này,
trong 10 năm tới, với tốc độ tăng mạnh mẽ 170%, VN sẽ có 3 tỉ phú USD và
540 người siêu giàu. Đây là tốc độ tăng người giàu cao nhất thế giới,
cao hơn mức tăng 150% của Ấn Độ và 140% của Trung Quốc.
Nhiều tên tuổi là đại gia bất động sản
Báo cáo không nêu cụ thể tên 200 người Việt siêu giàu, song nếu
thống kê trên thị trường chứng khoán thì hiện “câu lạc bộ siêu giàu” có
khoảng 25 -30 người. Dẫn đầu là ông Trịnh Văn Quyết
với khối tài sản nắm trong tay gồm 2 cổ phiếu FLC và ROS trị giá 44.695
tỉ đồng. Chỉ trong vòng 2 tháng, khi chỉ số VN-Index tăng 40 điểm lên
mức 712,6 điểm thì tài sản của ông Quyết tăng thêm hơn 10.000 tỉ đồng.
Trong khi đó, nắm giữ 27,45% cổ phiếu VIC, ông Phạm Nhật Vượng đang có
tài sản trị giá hơn 32.216 tỉ đồng. Trong danh sách 10 người giàu nhất
sàn chứng khoán, người đứng vị trí thứ 10 cũng nắm giữ xấp xỉ 2.500 tỉ
đồng theo quy đổi từ cổ phiếu.
Một cách khách quan, tin VN có 200 người
siêu giàu tôi cho là tin tốt và chắc chắn không ít thì nhiều, một số cá
nhân trong nhóm siêu giàu này sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ Việt
đang nuôi khát vọng khởi nghiệp
Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp
Theo TS Đinh Thế Hiển, danh sách 200 mới là phần nổi của tảng băng
chìm, bởi VN có rất nhiều người “giàu chìm”, sở hữu những khách sạn, tòa
nhà cho thuê ở những vị trí đắc địa trị giá hàng trăm tỉ đồng, hoặc là
chủ của những doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất quy mô rộng lớn... “Có
những khu biệt thự rao bán giá 20 - 30 tỉ ở Phú Quốc, hay biệt thự 100
tỉ đồng ở Phú Mỹ Hưng, hay chung cư cao cấp với giá hàng trăm triệu
đồng/m2 đã bán hết nhanh chóng. Điều này cho thấy số lượng
người siêu giàu không giới hạn ở con số 200 người, mà có thể cao hơn”,
ông Hiển phân tích.
Đáng lưu ý, ngoài giới siêu giàu xuất hiện trên thị trường chứng
khoán, trong số các gương mặt siêu giàu nổi trội trên thị trường, người
ta thấy “áp đảo” là các đại gia bất động sản
như ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco; “chúa đảo” Đào Hồng
Tuyển, chủ dự án Tuần Châu; ông Vũ Quang Hội, ông chủ Bitexco; ông Đỗ
Minh Phú, chủ thương hiệu DOJI; ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT Ngân
hàng VIB...
Có ý kiến cho rằng, trong khi giới siêu giàu các nước tập trung
trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ..., số người siêu giàu của VN tập trung
nhiều ở bất động sản là “điều không bình thường”. Nguyên Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm nói: “Số liệu thống kê 30 người giàu nhất
trên sàn chứng khoán VN thì hơn 1/3 giàu từ bất động sản. Điều này cũng
dễ hiểu, VN là nước đang phát triển, mới gia nhập thị trường, thể chế
chưa hoàn chỉnh, vì vậy có dư địa để phát triển trong những lĩnh vực đất
đai, khai thác tài nguyên… Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tài sản
không bền vững”.
Theo báo cáo của Knight Frank, số liệu về
phân chia tài sản thế giới được cung cấp bởi New World Wealth, công ty
chuyên nghiên cứu, phân tích tài chính và xu hướng kinh tế có trụ sở đặt
tại Johannesburg (Nam Phi). Ngoài ra, nội dung báo cáo còn dựa trên kết
quả khảo sát gần 900 chuyên gia ngân hàng và cố vấn quản lý tài chính
hàng đầu trên thế giới. Nhóm này đại diện cho hơn 10.000 khách hàng với
tổng số tài sản vào khoảng 2.000 tỉ USD.
Trọng Kha
Trong khi đó, ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh
nghiệp, cho rằng “không nên có sự phân biệt cảm tính người giàu ở mảng
nào mới “sang” hơn”. “Vấn đề là chính sách của chúng ta đang ưu tiên
phát triển mảng nào”, ông Hòa nói. Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế
Nguyễn Minh Phong nêu ý kiến: “Quan trọng là họ làm giàu chính đáng và
có đóng góp cho sự phồn vinh của xã hội. Đó là điều cần khuyến khích và
ủng hộ”.
Cần chính sách khuyến khích người tài bứt phá
Về việc khảo sát để đưa ra danh sách người giàu, theo ông Đỗ Hòa,
các nước phát triển hay thực hiện để phản ánh sự thay đổi trong môi
trường làm ăn kinh doanh của một quốc gia nào đó. Qua đó, có sự nhìn
nhận đóng góp quan trọng của nhóm người giàu đối với xã hội, công nhận
tài năng của họ và quan trọng hơn là tạo những tấm gương cho thế hệ trẻ
trên con đường lập nghiệp. “Sự giàu có công khai này thường được đặt
trong một môi trường kinh doanh minh bạch, có thể “sờ” thấy được những
con số, những tỷ lệ phát triển. Với VN, danh sách 200 người siêu giàu
này có thể chưa phản ánh đúng hoàn toàn”, ông Hòa nhận xét. Dù vậy, ông
cũng nêu quan điểm: “Một cách khách quan, tin VN có 200 người siêu giàu
tôi cho là tin tốt và chắc chắn không ít thì nhiều, một số cá nhân trong
nhóm siêu giàu này sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ Việt đang nuôi
khát vọng khởi nghiệp. Điều này quan trọng và tạo cảm hứng cho thế hệ
trẻ vươn lên. Và con số này có thể tin được bởi khảo sát của tổ chức này
cũng dựa trên những chỉ số đã được minh bạch trên sàn chứng khoán, trên
giá trị cổ phiếu...”
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng số người VN giàu
tăng là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường và một đất nước
có nhiều người giàu thì quá tốt. Tuy nhiên, ông Phong không đồng ý nhận
xét của Báo cáo Thịnh vượng cho rằng người siêu giàu VN đang tăng nhanh.
“So với 40 năm thống nhất đất nước, sau hơn 30 năm đổi mới, hơn 25 năm
mở cửa và so với các quốc gia châu Á như Nhật, Hàn... con số 200 người
Việt siêu giàu là quá khiêm tốn. Đó là chưa so với tổng thể số dân Việt
thì con số trên chẳng đáng kể”, ông Phong phân tích.
Hàng hiệu đắt tiền phổ biến ở nhiều trung tâm thương mại trong nước Ảnh: Ngọc Thắng
Theo ông Phong, thực tế ở VN cơ chế thị trường đã loại bỏ dần tính
bình quân bao cấp, khuyến khích làm giàu bằng kiến thức, nguồn vốn,
chuyên môn, kinh nghiệm... Đây cũng là những điểm mấu chốt để người có
tài, có khả năng bứt phá nổi trội và giàu nhanh hơn người có năng lực
trung bình. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo chính sách “thiếu
công bằng” khiến đất nước khó tăng người siêu giàu đúng nghĩa. “Xã hội
muốn phát triển bền vững, hai yếu tố minh bạch và công khai là quan
trọng nhất. Mà điều đó, chúng ta đang thiếu cho dù nỗ lực để cải tạo.
Thứ nữa, VN vẫn luôn bị đe dọa trong bẫy thu nhập trung bình, nên những
nỗ lực bứt phá để tăng số siêu giàu là điều cần thiết và cũng là thách
thức lớn. Tất nhiên không ai nói làm giàu là xấu nhưng làm giàu bằng mọi
giá, kiểu giàu xổi thì sau bẫy thu nhập trung bình là bẫy giàu xổi cũng
đáng lo ngại”, ông Phong phân tích.
Đồng quan điểm, ông Đỗ Hòa cũng nhấn mạnh yếu tố làm giàu minh bạch
là điều tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Ông nói: “Nếu theo tiêu
chí đánh giá của Báo cáo Thịnh vượng 2017, VN có nhiều người giàu hơn là
tín hiệu tốt cho môi trường đầu tư kinh doanh. Nếu so với trước đây,
chúng ta đã có những bước tiến bộ đáng kể nhưng so với các nước trong
khu vực, VN còn quá nhiều việc phải bàn, phải làm. Chẳng hạn, câu chuyện
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước nhưng nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh nhà nước vẫn nắm vốn chủ đạo,
rồi siết độc quyền nhà nước một số lĩnh vực... Tôi cho là chưa tiến bộ”.
Và để lượng người giàu có thể tăng, theo ông Hòa, nhà nước cần tích cực
xã hội hóa, tư nhân hóa cao hơn, giảm “của chìm của nổi, của gửi đâu
đó”.
Top 10 về tốc độ tăng số người siêu giàu
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2017 do Hãng tư vấn bất động
sản Knight Frank (Anh) công bố, VN đứng đầu thế giới về tốc độ gia tăng
số người siêu giàu trong 10 năm từ 2006 - 2016 với tỷ lệ 320%. Tiếp theo
là Ấn Độ (290%) và Trung Quốc (281%). Những quốc gia và vùng lãnh thổ
còn lại trong top 10 lần lượt là Kenya, Úc, UAE, Monaco, Singapore, Hồng
Kông và Brazil. Cũng theo báo cáo, trong một thập niên tới, VN cũng
được dự báo tiếp tục đứng đầu thế giới với tốc độ tăng 170%.
Kết quả này được cho là xuất phát một phần từ những
biện pháp cải cách nhiều mặt giúp dẫn đến biến đổi “ấn tượng” của kinh
tế VN trong 25 năm, đưa thu nhập của người dân tăng cao. Mặt khác, các
chuyên gia quốc tế cũng cảnh báo nếu không có chiến lược phát triển bền
vững thì tốc độ gia tăng giới siêu giàu quá nhanh có thể khiến tình
trạng bất bình đẳng kinh tế tại các nước đang phát triển càng trở nên
nghiêm trọng. Hiện tại, theo tính toán của Tổ chức Oxfam, số tiền mà
người giàu nhất VN kiếm được trong một ngày cao hơn thu nhập 10 năm của
người nghèo nhất. Các chuyên gia của tổ chức này nhận định song song với
tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và khuyến khích làm giàu chính
đáng, các nước cũng cần trấn áp mạnh nạn trốn thuế, tăng đầu tư vào các
dịch vụ công và thúc đẩy thu nhập của những người được trả thù lao thấp
nhất.
Trùng Quang
Hồng Sương - Hằng Nga
Quản lý vỉa hè xưa ở Hà Nội
Trong quy hoạch một đô thị văn
minh, vỉa hè là khoảng công cộng dành cho người đi bộ. Còn theo kiến
trúc, vỉa hè là đường diềm, trang trí cho phố phường tạo ra sự hài hòa
giữa đường và nhà mặt phố.
Người Pháp đã làm những điều đó ở Hà Nội từ cuối thế kỷ 19.
Cho thuê vỉa hè, dân mặt phố phải dọn vệ sinh
Sau khi chiếm được thành Hà Nội năm 1882, chiếm Hà Nội năm 1883,
Công sứ Bonnal đưa ra chủ trương cải tạo khu vực quanh hồ Gươm. Việc đầu
tiên, Bonnal cho làm con đường quan trọng từ khu nhượng địa Đồn Thủy
(nay tương ứng khu vực phố Phạm Ngũ Lão) vào thành để chở vũ khí, lương
thực cho binh lính Pháp đóng ở đây. Con đường bắt đầu từ Đồn Thủy qua
Hàng Khảm (nay là Tràng Tiền và Hàng Khay), Tràng Thi đến Cửa Nam rồi
vào thành. Đường hoàn thành cuối năm 1885, rộng hơn 10 m, riêng đoạn
Tràng Tiền hai bên có vỉa hè được lát gạch, trồng phượng để giảm bớt
nắng nóng vào mùa hè ở xứ Bắc kỳ. Và vỉa hè Tràng Tiền là vỉa hè đầu
tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội.
Công việc cải tạo và xây dựng khu phố phía nam hồ Gươm cần nhiều
thời gian và tiền bạc. Vì thế đến năm 1889 mới chỉ vài phố quanh hồ Gươm
có vỉa hè,
song để Hà Nội nề nếp và quy củ, Thống sứ Bắc Kỳ đã ra nghị định quản
lý đô thị (đăng trên Công báo ngày 21.4.1890), trong đó điều 1 ghi rõ:
“Những phố hiện có và sẽ được tạo nên có chiều rộng lòng đường và vỉa hè
được chỉ định”, kèm theo là phụ lục gồm các phố đã có và các phố sẽ mở.
Với các phố ở khu vực “36 phố phường”, vỉa hè hẹp nhất cũng phải 3 m,
một số phố sẽ là 4 m. Với các khu phố ở phía đông và phía nam hồ Gươm
như: Ngô Quyền, Lê Phụng Hiểu, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo...
vỉa hè tối thiểu phải rộng 5 m, phố rộng nhất là 7,5 m.
Để nhà mặt phố hài hòa với vỉa hè, trong Quy chế lục lộ ban hành
ngày 21.9.1891 ghi cụ thể: “Vỉa hè rộng 3 m thì bậc cửa ra vào chỉ được
phép cao 10 cm, vỉa hè rộng 5 m thì bậc cửa là 15 cm và vỉa hè rộng 7,5 m
thì bậc cửa cao 20 cm...”. Bên cạnh đó còn có quy định về chiều cao,
cửa sổ, ban công... rất chi tiết. Quy chế cũng quy định: “Tất cả chủ nhà
mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn vệ sinh hè phố trước cửa
nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt theo các
điều của bộ luật Hình sự nước Pháp”. Cũng theo quy chế thì cánh cửa ra
vào nhà mặt tiền phải mở vào trong, không được mở ra ngoài để tránh gây
thương tích cho người đi lại.
Quy định về vật liệu làm vỉa hè rất cụ thể: “Vỉa hè được lát bằng
đá hình vuông khổ 30 x 30 cm, dày 3 cm, trên mặt khía chéo để tránh trơn
trượt cho người đi đường. Mép hè là đá xanh chôn sâu xuống mặt đường
vừa làm bờ rãnh thoát nước vừa làm vật chắn phòng xe ngựa lao lên hè gây
thương tích cho người đi bộ”. Trên vỉa hè bao quanh nhà Godard (nay là
Tràng Tiền Plaza), trước lối vào có dòng chữ tiếng Pháp “Khu vực cấm để
xe đạp” bằng đá trắng gắn chìm vào vỉa hè.
Để có nguồn vốn bảo trì vỉa hè mà không dùng ngân sách, ngày
20.12.1889, Đốc lý Hà Nội Landes đã ban hành một nghị định cho thuê vỉa
hè để dân mở cửa hàng hay bán cà phê với giá 40 xu/m2/năm.
Cùng với đó, chính quyền cũng đánh thuế ban công, thuế ô văng. Với biển
quảng cáo, nếu là biển phẳng áp vào tường không gây nguy hiểm cho người
đi bộ sẽ miễn thuế, nhưng nếu làm nhô ra sẽ thu thuế theo diện tích, số
tiền này cũng được đưa vào quỹ bảo trì. Với cây xanh, sở lục lộ chọn cây
thân thẳng, rễ cọc, chiều cao trên 10 m mới tỏa tán để đảm bảo tính
mạng, tránh thương vong cho người trong mùa mưa bão. Hằng ngày, cảnh sát
lục lộ đi tuần, họ đạp xe quanh các phố, nếu phát hiện vi phạm thì xử
phạt, nếu không có tiền sẽ đưa về bót.
Đầu thế kỷ 20, số khách sạn hạng sang xuất hiện ngày càng nhiều
quanh khu vực hồ Gươm thì chủ khách sạn đã thuê vỉa hè mở quán cà phê
dọc theo mái hiên. Không chỉ người Pháp sống ở Hà Nội, khách du lịch
châu Âu đến thành phố này rất thích thú khi ngồi uống cà phê vỉa hè ngắm
phố.
Thập niên 1930, dân số lúc này đã tăng lên 300.000 người, số lượng
xe kéo tăng vọt, xe đạp xuất hiện trên phố nhiều hơn và trở thành phương
tiện giao thông cá nhân chủ đạo. Trước sự lộn xộn của phương tiện này,
ngày 25.5.1933, Đốc lý Louis Frédéric Eckert ra quy định: “Trước các cửa
hàng phải có giá để xe đạp cho khách” (giá làm bằng sắt, hình bán
nguyệt, để đưa bánh trước vào). Quy hoạch cũ đã lạc hậu, không còn phù
hợp, năm 1936 Toàn quyền Đông Dương Silvestre quyết định cho quy hoạch
lại Hà Nội. Trong bản quy hoạch Henri Ceruti được phê duyệt năm 1943, có
một phần bắt buộc các trung tâm thương mại phải có chỗ đậu xe cho khách
hàng, các bãi đất trống làm bãi đậu xe công cộng. Tuy nhiên, lúc này
quân đội Nhật đã chiếm Đông Dương nên quy hoạch không được thực hiện.
Vỉa hè thành “chợ” từ khi nào?
Sau năm 1954, các quy định cũ về quản lý đô thị Hà Nội bị bãi bỏ,
nhưng người dân cơ bản vẫn tự giác vệ sinh vỉa hè trước nhà theo nếp đã
hình thành trước đó. Việc cho thuê vỉa hè cũng không còn và từ tài sản
công do thành phố quản lý vỉa hè đã trở thành tài sản của nhân dân.
Vỉa hè phố Hàng Khay thập niên 1930 - 1940 Ảnh: tư liệu
Khi Mỹ ném bom miền Bắc năm 1964, vỉa hè đẹp đẽ bắt đầu gánh vác
một sứ mạng mới. Người ta cho đào các hầm trú bom cá nhân trên hè phố,
mỗi hầm rộng khoảng 6 - 8 m. Người đang đi trên đường nếu nghe còi báo
động từ nóc Nhà hát Lớn sẽ chui xuống hầm này tránh mảnh bom. Tháng
1.1973, Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ phải rút quân khỏi VN và miền
Bắc được sống trong hòa bình thì các hầm trú ẩn đa phần bị lấp. Ở các
phố trung tâm, xí nghiệp quản lý vỉa hè cho láng xi măng lấp dấu vết hầm
nhưng các phố khác thì nó trở thành hố trũng đọng nước mỗi khi trời
mưa. Rồi nước sạch dùng cho sinh hoạt thiếu trầm trọng, nước từ đường
ống chính không chảy nổi vào các vòi trong nhà nên dân hàng phố đua nhau
đào bể trên vỉa hè lấy nước từ đường ống chính. Vỉa hè thành chỗ rửa
rau vo gạo, giặt giũ quần áo, tắm táp vào mùa hè, luộc bánh chưng vào
Tết Nguyên đán, là khách sạn “đờ la hiên” cho các bác xích lô quê. Vỉa
hè các phố xa hồ Gươm lồi lõm, chỗ trơ đất, chỗ còn gạch, lở loét như bị
nhiễm trùng.
Suốt thời bao cấp, buổi sáng vỉa hè là chỗ ngồi của mấy bà bán phở
gánh, bán bún ốc, bán bánh cuốn, “đầu hè trung tá bơm xe, cuối hè thiếu
tá bán chè đậu đen”, là nơi các ông chữa xe đạp chiếm cứ dưới chân cột
điện, góc ngã ba ngã tư. Vỉa hè thực sự trở thành nơi họp chợ, vì thế
dân gian mới có câu: “Hàng Bè chợ của thương nhân/Vỉa hè chợ của nhân
dân anh hùng”. Từ tài sản của nhân dân, vỉa hè dần dần bị các nhà mặt
phố cát cứ, biến thành lãnh địa riêng.
Trong lịch sử, vỉa hè Hà Nội
không chỉ dành cho người đi bộ mà còn là nơi kiếm sống của tầng lớp thị
dân. Dĩ nhiên, xưa dân số Hà Nội ít, phương tiện giao thông không nhiều
còn nay thì khác. Đó là một bài toán không dễ cho cơ quan quản lý.
Nguyễn Ngọc Tiến
Cuộc soán ngôi ngoạn mục của CEO hàng không giá rẻ
Giữa tuần qua, 300 triệu cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần hàng không VietJet chính thức niêm yết, đưa bà Nguyễn Thị Phương Thảo,
CEO của hãng này, trở thành người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng
khoán, đồng thời tiếp tục làm đảo lộn danh sách 10 người giàu nhất.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (47 tuổi), Tổng giám đốc Hãng hàng không
VietJet, đang nắm giữ 9,42% cổ phần VJC. Cùng với 23,24% thuộc Công ty
TNHH đầu tư Hướng Dương Sunny do bà sở hữu 100%, tổng cộng bà đang nắm
giữ tại VietJet lên đến 32,66%. Với giá cổ phiếu VietJet chốt phiên cuối
tuần ở mức 132.100 đồng/cổ phiếu, tổng tài sản của bà Thảo lên đến
13.000 tỉ đồng, đưa bà trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán. Trước đó, ngôi vị này thuộc về bà Phạm Thu Hương, vợ của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
VietJet ra đời từ năm 2007, phát triển theo hướng là hãng hàng
không giá rẻ và sau đó đã tăng tốc chóng mặt. Ba năm kể từ sau chuyến
bay đầu tiên (2011), VietJet đã có thị phần nội địa gần 30%, rồi tăng
lên 37% vào năm 2015 và vươn 41% vào năm 2016, sánh vai với thị phần 42%
của Vietnam Airlines. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của VietJet đạt gần
2.290 tỉ đồng, tăng 95,6% so với năm 2015. VietJet dự kiến sẽ tăng số
đường bay nội địa lên 45 đường bay vào năm 2019, tăng số đường bay quốc
tế lên con số 36 vào năm 2018.
"Cân bằng giới tính" ở top 10 người giàu nhất
Không chỉ trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, CEO
VietJet còn vượt ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, để
ngồi vào vị trí người giàu thứ 3 trên sàn. Hai người phụ nữ giàu kế đó
là bà Phạm Thu Hương, Tập đoàn Vingroup với tài sản trị giá 5.555 tỉ
đồng, và bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, với 3.700 tỉ đồng. Bà Vũ
Thị Hiền, vợ ông Long (HPG) đứng ngay sau đó với khối tài sản trị giá
2.517 tỉ đồng. Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Công ty cổ phần Vĩnh
Hoàn (VHC), nắm giữ tài sản trị giá 2.370 tỉ đồng, thông qua hơn 49% cổ
phần tại VHC.
Như vậy, trong bảng danh sách 10 người giàu nhất, đã có 5 người phụ
nữ làm đối trọng với 5 người đàn ông giàu nhất, điều chưa từng có từ
trước đến nay.
Nói việc nữ giới tham gia vào danh sách người Việt siêu giàu,
chuyên gia kinh tế tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định đây là tín
hiệu đáng mừng, đáng mừng hơn trong bối cảnh VN đang hội nhập quốc tế.
Ông nói: “Thực tế, phụ nữ luôn có những rào cản nhất định trong cạnh
tranh với nam giới trên mọi lĩnh vực, thậm chí đâu đó luôn có những đánh
giá vai trò của phụ nữ thấp hơn nam giới. Nên để thành công, họ phải nỗ
lực gấp đôi so với nửa thế giới còn lại. Đó là hiện tượng chung của thế
giới, với phương Đông điều này càng thể hiện rõ nét hơn”.
Hồng Sương - Hằng Nga
Khôi phục 'chợ ma' bán chiếu
Theo đó, từ năm 2017 - 2018, tỉnh sẽ khảo sát, khôi phục phiên chợ
đêm (chợ ma), sau đó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làng nghề, kết hợp
du lịch tham quan, trải nghiệm ở làng nghề dệt chiếu…
Chợ chiếu ma xuất hiện hàng trăm năm trước, là phiên chợ chiếu đêm
duy nhất ở ĐBSCL, nổi tiếng khắp cả nước. Phiên chợ tổ chức ban đêm ở xã
Định Yên, trong ánh đuốc và đèn dầu leo lét nhưng luôn nhộn nhịp. Gần
đây, chợ chiếu ma không còn. Tại xã Định Yên tuy có chợ chiếu ban ngày
nhưng không sôi động như chợ đêm.
Thanh Dũng
Số người bị tổn hại não do cồn tăng cao
Số trường hợp não bị tổn hại do cồn ở những người từ 50 tuổi trở lên đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua.
Theo số liệu thống kê, 3.627 người trên 50 tuổi đã nhập viện trong
tình trạng não bị tổn hại do ảnh hưởng cồn vào năm 2015 so với 994 trong
năm 2002. Theo tờ The Times, các triệu chứng liên quan bao gồm
mất trí nhớ, mất năng lực giữ thăng bằng, cũng như nhắc đến những sự
kiện chưa từng xảy ra trước đó. Các nhà nghiên cứu lo ngại nhiều người
thuộc tầng lớp trung lưu uống rượu và ít nhiều đang bị tổn hại não,
nhưng lại không hiểu rõ mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của việc uống rượu
mỗi ngày đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của họ.
Tại khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM), các ca
bệnh liên quan đến rượu bia chiếm khoảng 50%, chủ yếu là viêm tụy cấp,
tiếp theo là viêm gan và viêm dạ dày.
Trong một báo cáo khác, các chuyên gia của Trường King’s College
London và Imperial College London (Anh) phát hiện việc thích uống bia
rượu có thể xuất phát từ gien di truyền. Họ xác định được hormone FGF21,
do gan tiết ra, đóng vai trò quan trọng trong việc giới hạn năng lực
hấp thu cồn ở một người.
Khám phá mới hứa hẹn sẽ dẫn đến các liệu pháp điều trị cho những người không có khả năng kiểm soát việc nốc bia rượu.
Vào dịp cuối năm, nhiều người có thể 'chạy sô' 2-3 tiệc tùng mỗi
ngày. Khó có thể từ chối bia, rượu trong dịp lễ tết nhưng cũng có cách
uống để không… hại thân.
T.Yên
23 người gặp nạn ở Lào Cai đều có quan hệ anh em, họ hàng
Dân trí Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng
tỉnh Lào Cai, vụ ô tô lao xuống vực ở km 16 quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa
chiều ngày 3/3 đã khiến 23 người gặp nạn, gồm 14 nam và 9 nữ. Tất cả đều
là anh em, họ hàng trong một gia đình ở thôn Vĩnh Chu, xã An Tường,
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đang trên đường đi Sa Pa du lịch. >> Xe khách lao xuống vực sâu 100m, 1 người tử vong, nhiều người bị thương
Chiếc xe ô tô chở 22 hành khách
lao xuống vực sâu tại Lào Cai, khiến cả 23 người (gồm cả tài xế) chết
và bị thương. (Ảnh chụp lúc 9 giờ tối tại hiện trường). Ảnh: Hương
Thu-TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai.
Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu đồng thời là người phát
ngôn của Công an tỉnh Lào Cai cho phóng viên Dân trí biết, trong số 23
người gặp nạn, tính đến hồi 22 giờ ngày 3/3, có 1 nữ nạn nhân tử vong là
chị Trương Thị Nhung, sinh năm 1968. 22 người còn lại bị thương, đang
được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện tỉnh Lào Cai gồm Bệnh viện đa
khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Hưng Thịnh và Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào
Cai.
Ngay sau khi tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, Giám đốc Công an
tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng với hơn 80 cán
bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tham gia cứu hộ cứu
nạn, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra và phân luồng đảm bảo
an toàn giao thông.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi
các nạn nhân tai nạn giao thông chiều ngày 3/3 đang cấp cứu tại bệnh
viện đa khoa tỉnh Lào Cai. (Ảnh: báo Lào Cai)
Lực lượng chức năng tỉnh Lào
Cai khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh chụp
lúc 9 giờ tối tại hiện trường). Ảnh: Hương Thu-TTXVN
Do trời tối và địa hình phức tạp nên Công an tỉnh Lào Cai quyết định
khoanh vùng bảo vệ hiện trường để hôm nay 4/3, các cơ quan chức năng tổ
chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, trong số 20 bệnh
nhân được đưa vào viện có 1 bệnh nhân tử vong, 4 bệnh nhân bị thương
nặng, còn các bệnh nhân khác bị thương nhẹ, có người đang dần hồi phục
sức khỏe.
Sau khi thị sát hiện trường vụ tai nạn và chỉ đạo tại chỗ công tác
khắc phục hậu quả, đêm qua, ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh Lào Cai, ông Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
Phạm Ngọc Triển
Cựu sao MU: 'Nghe nói nền bóng đá Việt Nam rất tốt'
19:31 04/03/2017
Hai huyền thoại David May và Denis Irwin của Manchester United chưa có
cơ hội theo dõi bóng đá Việt Nam, tuy nhiên họ nghe nói Việt Nam có
những CLB và ĐTQG tốt nhất khu vực.
Có mặt trong sự kiện #ILOVEUNITED diễn ra tại sân vận động Hoa Lư
(TP.HCM) chiều 3/3, bộ đôi hậu vệ lừng danh một thời David May và Denis
Irwin đã có những chia sẻ thú vị với báo chí về Manchester United, cũng
như các câu chuyện bóng đá khác.
"Chúng tôi chưa bao giờ theo dõi trận đấu nào của bóng đá Việt Nam.
Tôi có xem vài trận của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, nghe nói các bạn có
những CLB và đội tuyển quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á, một nền
bóng đá rất tốt. Dù vậy, tôi lại chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến điều
đó", Denis Irwin nói.
David May (trái) và Denis Irwin (phải) trong cuộc họp báo tại TP.HCM,
Cũng trong cuộc họp báo, Denis Irwin đánh giá lực lượng MU hiện tại
rất tốt, khi có bốn sự bổ sung tân binh chất lượng gồm Zlatan
Ibrahimovic, Paul Pogba, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan vào đầu mùa.
Trong đó, Ibra được hai cựu danh thủ đánh giá là bản hợp đồng rất thành
công.
"Giữa Ibra và Eric Cantona có nhiều điểm tương đồng, sở hữu cá tính rất
mạnh trên đường pitch. Ibra ảnh hưởng rất lớn đến những cầu thủ trẻ như
Anthony Martial và Marcus Rashford. Mùa này, sự xuất hiện của tiền đạo
người Thụy Điển rất thích hợp với triết lý tấn công của Jose Mourinho.
Bạn thấy đấy, MU mùa này chơi tấn công mạnh mẽ. Điều này không thường thấy 2 hay 3 mùa gần đây", Irwin cho biết.
Từ đầu mùa, Ibra trở thành nguồn sống của "Quỷ đỏ". Anh đã ghi 26 bàn
thắng, cao nhất đội hiện tại. Trong trận chung kết League Cup gặp
Southampton, tiền đạo người Thụy Điển cũng ghi hai bàn giúp đội nhà đánh
bại đối thủ 3-2.
Đâu đó dư luận cho rằng việc MU quá phụ thuộc vào Ibra sẽ giết chết
cơ hội của Rashford, phải di chuyển ra cánh dù là trung phong.
Thế nhưng, Irwin không đồng tình với quan điểm này. Ông nói thêm: "Không
hề có chuyện Ibra ảnh hưởng xấu đến Rashford hay Martial. Tiền đạo
Rashford mới 19 tuổi, còn rất trẻ, vì vậy anh ấy sẽ học hỏi được nhiều
từ Ibra. Tôi tin cầu thủ này sẽ tiếp tục phát triển trong mùa tới. Hãy
nhìn mùa trước, Rashford tiến bộ thế nào".
David May ngán Ronaldo (Rô "béo") thời còn thi đấu.
Tiếp đó, David May và Denis Irwin có chung quan điểm MU sẽ đối mặt
với mùa hè rất bận rộn sắp tới. Đội bóng chắc chắn tiếp tục nâng cấp lực
lượng và mang về thêm những tân binh chất lượng, ví dụ như Antoine
Griezmann.
Hai cựu danh thủ cũng tin đội chủ sân Old Trafford sẽ giành hai chiếc cúp còn lại của mùa giải (Europa League và cúp FA).
"Ở Premier League, MU khó mà vô địch, nhưng nếu bạn muốn biết ý kiến cụ
thể của tôi về hai đấu trường còn lại, tôi tin đội bóng sẽ giành cúp vô
địch", Irwin trả lời báo chí.
Sau cùng Irwin và May cũng kể về kỷ niệm từng đối đầu với những tên
tuổi đáng gờm nhất. Theo đó, Irwin ngán Hristo Stoichkov. "Tiền đạo
người Bulgaria có chân trái rất khéo, nhanh nhẹn. Anh ta làm tôi nhớ đến
Maradona, Messi hay Hagi", cựu hậu vệ cánh người Ireland nói.
Còn David May, cựu sao xứ sương mù e ngại Ronaldo người Brazil (Rô
"béo"). Ông chia sẻ: "Tôi từng đối đầu với Ronaldo trên sân San Siro
(Italy). Nhưng lần đó thì anh ta không ghi được bàn nào cả", May cho
biết.
Denis Irwin năm nay 51 tuổi, từng chơi cho MU từ năm 1990 tới 2002.
Ông có 368 trận thi đấu và ghi 22 bàn. Bộ sưu tập danh hiệu của Irwin
rất đồ sộ, gồm 7 Premier League, 3 cúp FA, 1 Champions League...
David May năm nay 46 tuổi, đá cho MU từ năm 1994 tới 2003, thi đấu 85
trận và ghi 6 bàn. Ông cùng CLB vô địch Premier League 2 lần, giành 2
cúp FA, 1 Champions League.
Nguyên Trí
Ảnh: Nguyên Trí
Phố cổ Hội An bỗng chốc náo loạn khi Trấn Thành - Hari Won cùng xuất hiện
04-03-2017
21:47:53
Trấn Thành và Hari Won không ngừng dành cho nhau những nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng trong MV song ca đầu tiên của mình.
Cặp đôi Trấn Thành - Hari Wonđã
từng song ca nhiều lần trên các sân khấu âm nhạc, nhưng chính
thức ra mắt một sản phẩm chỉn chu thì lại chưa từng. Trong tháng
3/2017, Trấn Thành - hari Won sẽ tung ra MV cho bài hát Từ giây phút đầu do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác. Đây là lần đầu cặp vợ chồng này thực hiện 1 sản phẩm âm nhạc cùng nhau.
Trong
teaser MV vừa được hé lộ, Trấn Thành - Hari Won đã ghi lại rất
nhiều dấu ấn tình yêu của mình tại Hội An, Đà Nẵng như cùng
cho bồ câu ăn, cùng nhau khóa ổ khóa tình nhân trên cầu sông Hàn
với dòng chữ vô cùng tình cảm "Trấn Thành Hari Won - 25/12"
(ngày cưới của cặp vợ chồng son). Trong suốt quá trình đó,
Trấn Thành - Hari Won không bao giờ quên nắm thật chặt tay và trao
nhau nhau những nụ hôn đầy tình tứ.
Khi
thực hiện MV tại phố cổ Hội An, nhiều người dân nơi đây nhanh chóng
nhận ra cặp đôi nên đi theo khá đông, gây náo loạn tại con đường này. MV
lần này không chỉ à dấu ấn kỷ niệm tình yêu của riêng hai
người, mà còn là một món quà tinh thần mà cả hai muốn dành
tặng cho tất cả khán giả, những người đã luôn yêu mến và ủng
hộ Trấn Thành cũng như Hari Won bấy lâu.
Teaser MV "Từ giây phút đầu" - Trấn Thành & Hari Won phát hành vào ngày 8/3 tới đây.
"Cơn bão truyền thông" xoay quanh Trump thực chất là một chiến lược công phu?
Linh Nguyễn |
3
Ảnh minh họa: politicalmurder
Tuyên chiến với một loạt trang tin uy tín, chỉ trích truyền thông
đưa tin thiên vị... nhưng liệu có phải đây thực chất là một kế hoạch
công phu của Trump để luôn là tâm điểm chú ý?
Nỗ lực dàn dựng tỉ mỉ, công phu
Mỗi
ngày trôi qua, chính quyền Trump lại đem đến một câu chuyện mới, khiến
người ta tự hỏi liệu sắp tới là cú lội ngược dòng kỳ lạ, một phát kiến
mới hay một lời chỉ trích gay gắt? New York Times ghi nhận,
kể từ thời chiến tranh, bản tin thời sự chưa bao giờ "sôi sùng sục" đến
thế; và khi ngài Tổng thống đang chiến đấu với quá nhiều "kẻ thù", việc
đưa tin cũng không khác thời chiến là bao. Tuy nhiên, có phải truyền thông đang đánh giá Trump qua những thước đo đã lỗi thời?
Theo
thông lệ, giới chính trị gia lấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng hoặc các
mục tiêu chính trị đã đạt được làm thước đo của "thành công" và "thất
bại". Thế nhưng có lẽ chẳng thể đánh giá Trump bằng những tiêu chuẩn
trên, vì Trump dường như đặt sự chú ý của công chúng lên trên tất thảy;
và với Trump đây mới là chuẩn mực phù hợp, theo New York Times.
Mặc
dù Trump vẫn thích là người chiến thắng hơn kẻ thua cuộc, đối với ông
chủ Nhà Trắng thì bản thân cuộc chiến mới là thứ quan trọng - để tạo ra
bối cảnh thu hút và hoành tráng chiếm trang đầu tất cả các báo, giữ chân
khán giả và tạo ra một vũ trụ, nơi mà tất cả sự chú ý đều dồn về phía
Trump và mọi động thái dù là nhỏ nhất của ông. New York Times đánh giá, tính theo tiêu chuẩn này thì Trump đã đánh bại mọi Tổng thống tiền nhiệm.
Nhiệm
kỳ Tổng thống của Trump cho đến nay đều gói gọn trong cụm từ "chiến
tranh không ngừng nghỉ." Tổng thống Mỹ "gây sự" với cơ quan tình báo,
người nhập cư từ các nước Hồi giáo, tòa án liên bang, Mexico, Thủ tướng
Úc, và trên hết là với truyền thông - bị ông gọi là "kẻ thù của nhân
dân."
Điều này tạo nên một khung cảnh hoành tráng trên các trang
báo, nơi mọi tin tức đều xoay quanh trung tâm sự chú ý là Trump - có lẽ
đây hoàn toàn là chiến lược truyền thông hết sức tỉ mỉ của ông chủ Nhà
Trắng, theo New York Times.
Không chỉ vậy, yếu tố khiến mọi
tin tức về Trump đều gây xôn xao dư luận là sự khó đoán trước và vô
cùng thất thường. Trong một ngày, Trump có thể chỉ trích một ai đó bất
kỳ, bất ngờ đảo lộn chính sách nhập cư bằng tuyên bố "sẵn sàng thỏa
hiệp", nhưng lại lập tức thể hiện một phong cách rất đĩnh đạc trong diễn
văn được ca ngợi của ông trước Quốc hội.
Tính chất bất ngờ, khó
dự đoán và gây đảo lộn của tin tức về Trump chính là thứ "gây nghiện",
và có lẽ đối với Trump, không có thắng lợi nào to lớn bằng việc là trung
tâm sự chú ý, và người dân từ già trẻ lớn bé đều phải nói chuyện về
ông. Nguy cơ nhãn tiền
Chiến lược độc nhất vô nhị
này thực sự có hiệu quả truyền thông rất cao. Người ngoài thường cho
rằng Nhà Trắng vốn là trung tâm của sự chú ý, nhưng sự thật không phải
vậy.
Những bài diễn văn của Tổng thống Obama rất được quan tâm
theo dõi, nhưng nhiều đề xuất và chính sách của ông không hề xuất hiện
trên truyền thông. Barack Obama sở hữu danh tiếng của một ngôi sao thế
giới, nhưng theo tiêu chuẩn truyền thông thì ông "quá tốt" và "quá dễ
đoán" để thâu tóm sự chú ý thực sự đáng kể.
Trong khi đó, Trump
đã chứng tỏ rằng ông có thể chủ trì cuộc họp báo kéo dài một giờ đồng hồ
để chỉ trích các đối thủ mà vẫn thống trị hàng loạt tít báo. Người dân
nước Mỹ và trên thế giới quan tâm đến Tổng thống Trump hơn các tổng
thống tiền nhiệm trong nhiều thập kỷ; chúng ta hiếu kỳ theo dõi Trump
chống lại "những kẻ xấu" ở Mexico, phản đối người nhập cư từ những nơi
như Sudan và Somalia, và chỉ trích CNN trên Twitter và Fox News.
Mặc
dù chiến lược "quảng bá" độc đáo này của Trump hiệu quả một cách đáng
ngạc nhiên, nó có thể hé lộ điểm yếu lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng: nỗi
sợ bị rơi vào quên lãng. New York Times nhận định, nếu
tập trung quá nhiều vào việc thu hút sự chú ý của công chúng - vốn rất
ngắn hạn, những công trình và đề xuất của Trump có thể sẽ dang dở, thậm
chí chẳng đi đến đâu khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc.
theo Trí Thức Trẻ
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đến thăm Cố đô Huế
(GDVN) - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 4/3, Nhà
vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến thăm thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 4/3, Nhà vua
Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến thăm thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên-Huế.
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã được lãnh đạo và người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chào đón chân thành và nồng ấm.
Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đã vào thăm Đại Nội Huế. Tại đây, lãnh đạo
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã giới thiệu với Nhà vua Akihito và
Hoàng hậu một số nét văn hóa đặc sắc của Huế, cố đô của Việt Nam dưới
triều nhà Nguyễn, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào
năm 1993.
Tại Huế hiện còn rất nhiều di sản được bảo tồn như cung điện, lăng
tẩm... của các vua, chúa triều Nguyễn, trong đó có nhiều di tích đã được
trùng tu, bảo tồn với sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản và các chuyên
gia từ Đại học Waseda, Đại học Tokyo...
Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản như các cố đô Nara, Kyoto, thành phố Yokohama.
Nhà vua Akihito và Hoàng hậu cùng thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.
Đây là loại hình âm nhạc cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà Nguyễn.
Từ thế kỷ thứ 8, Nhã nhạc của Việt Nam đã được truyền bá sang Nhật Bản.
Năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác
truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Cùng ngày, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đã đến thăm Khu lưu niệm Nhà yêu
nước Phan Bội Châu, biểu tượng của phong trào Đông Du, gắn với Nhật Bản
trong việc tìm đường cứu nước của thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Hiện nay, bia tưởng niệm bác sỹ Asaba Sakitaro, người đã giúp đỡ nhiều
cho phong trào Đông Du do Nhà yêu nước Phan Bội Châu sáng lập, vẫn được
bảo tồn tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, là minh chứng về một tình
bạn tuyệt đẹp Việt-Nhật trong thế kỷ 20.
Trong chương trình thăm Huế, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu còn gặp gỡ
cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam và các nhân viên tình nguyện của
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Huế.
Theo TTXVN
Đức - Thổ Nhĩ Kỳ: Căng thẳng ngoại giao
Chủ nhật, 05/03/2017, 01:34 (GMT+7)
Ngày
4-3, hãng BBC đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã
cáo buộc Đức hậu thuẫn và chứa chấp khủng bố, đồng thời khẳng định nhà
báo 43 tuổi mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yucel, làm việc
cho tờ Die Welt, bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam là một gián điệp người Đức.
Những diễn biến mới nhất này đang làm gia tăng nguy cơ căng thẳng ngoại
giao giữa hai quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
(NATO).
Tổn hại quan hệ nghiêm trọng Nhà lãnh
đạo của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích nhà chức trách Đức thiên vị, cho phép những
lãnh đạo người Kurd phát biểu, trong khi lại ngăn chặn các cuộc mít
tinh của người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ dự
kiến có các bài phát biểu. Sau Gaggenau và Cologne, đến lượt Frechen
quyết định hủy một cuộc mít tinh lớn của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ
Kỳ. Cuộc mít tinh này dự kiến diễn ra vào ngày 5-3, đã bị hủy với lý do
bên cho thuê địa điểm không đồng ý cho tổ chức một sự kiện mang tính
chính trị.
Người dân Đức biểu tình kêu gọi thả nhà báo Deniz Yucel
Nơi đầu tiên ở Đức hủy các
cuộc mít tinh của người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Gaggenau vì lý do khán
phòng quá nhỏ, không đảm bảo không gian. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ
Bekir Bozdag có kế hoạch phát biểu tại cuộc mít tinh này. Vì vụ việc
này, ông Bozdag đã tức giận hủy luôn cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Đức
Heiko Maas và quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc mít
tinh lớn ở Đức trong cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ với tham vọng tìm
kiếm sự ủng hộ đối với việc cải cách hiến pháp vào tháng 4 tới, qua đó
gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.
Trước đó, hôm
27-2, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ phóng viên Deniz Yucel làm việc cho tờ Die
Welt của Đức. Chính quyền Berlin tuyên bố vụ bắt giữ phóng viên người
Đức đang điều tra vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái tại Thổ
Nhĩ Kỳ đã gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ hai nước.
Liên tiếp mâu thuẫn Trên
thực tế, quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi kể từ sau vụ đảo
chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm ngoái. Đức đã nhiều lần
chỉ trích việc trấn áp của chính quyền Ankara sau vụ đảo chính, coi đây
là hành động coi thường nền pháp trị. Rồi sau đó là sự kiện bắt giữ
Yucel của Ankara làm Berlin “giận tím mặt”.
Thêm nữa, việc Thổ
Nhĩ Kỳ thất vọng với cam kết của Liên minh châu Âu (EU) trong việc để
Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối này cũng góp phần làm quan hệ 2 nước thêm căng
thẳng. Ankara đã tố Brussels “hai mặt” khi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ
trong việc kiềm chế lượng người tị nạn, di cư để đổi lại việc nối lại
đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Tuy nhiên, khối này, trong đó có Đức,
tỏ ra không hài lòng với các chiến dịch trấn áp phe đối lập sau cuộc đảo
chính thất bại hồi tháng 7 của Ankara khi cho rằng hành động của Thổ
Nhĩ Kỳ không phù hợp với các tiêu chuẩn hiến pháp của EU.
Một
nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ngoại trưởng nước này
Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel đã có cuộc điện
đàm ngày 3-3 và nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 8-3. Theo hãng thông tấn
nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, cuộc gặp có thể diễn ra ở Đức. Ngoại trưởng
Đức khẳng định Berlin sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì đối
thoại với Ankara.
Giới quan sát nhận định, Đức vẫn rất cần Thổ
Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề người di cư nên chắc chắn Berlin không muốn
đẩy căng thẳng ngoại giao đi xa hơn. Di cư đang khiến chính quyền Berlin
gặp khó và vì vậy, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải công du đến
Tunisia và Ai Cập để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ cho vấn đề này. Nhà lãnh
đạo Đức đang phải chịu sức ép giảm số người tị nạn đến quốc gia này, ước
tính đã lên tới hơn 1 triệu người kể từ năm 2015.
ĐỖ CAO (tổng hợp)
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2017/3/451179/#sthash.K7un2DgU.dpuf
Vụ va chạm giữa xe bus và xe tải tại xã Yên Ninh (Phú
Lương, Thái Nguyên) khiến 9 người thương vong và mắc kẹt.
Khoảng hơn 10h sáng ngày 4/3, trên quốc lộ
3, đoạn qua địa phận xã Yên Ninh (Phú Lương, Thái Nguyên) đã xảy va chạm
mạnh giữa xe bus chạy nội tỉnh chở 7 hành khách với xe tải "hổ vồ" chở
vật liệu xây dựng. Sau vụ tai nạn, cả hai xe biến dạng, bị hất sang bên đường.
Cú
va chạm khiến cabin xe bus bẹp rúm, tài xế và một hành khách bị thương
nặng, mắc kẹt trong đống đổ nát. Hành khách bị thương la hét, hoảng sợ
bên trong. Người dân có mặt ở đó nhanh chóng tìm cách đưa những người bị
thương ra ngoài.
Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1994 ở
Chợ Mới, Bắc Kạn) cho biết: "Thời điểm đấy em nghe thấy tiếng động lớn
kèm theo nhiều tiếng la hét. Em liền chạy ra xem thì thấy xe buýt và xe
tải đâm nhau. Hai xe đều hư hỏng nặng. Sau đó, em cùng một số người dân
chạy vào để cứu người.
Lúc đó trên xe buýt có
7 hành khách và 1 lái xe, tất cả đều bị thương. Nhưng bị thương nặng
nhất là bác tài xế và một người phụ nữ ngồi sau ghế tài xế. Trên xe tải
có 2 thanh niên cũng bị thương khá nặng. Chân 2 người này bị kẹt trong
cabin. Phải mất hơn 1h người dân và chính quyền mới đưa được người bị
kẹt ra ngoài".
Sơ bộ, sự cố khiến một người tử vong (chưa
xác định danh tính), 8 người khác bị thương. Trong đó 4 người thương
nặng được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Phùng Chiến
Màn đặc nhiệm VN trèo tường bằng sào gây ấn tượng trên báo Anh
19:29 04/03/2017
Đoạn video ghi lại cảnh các thành viên đội đặc nhiệm Việt Nam trèo tường
chỉ bằng cây sào xuất hiện trên tờ Daily Mail, Anh thu hút sự chú ý của
cư dân mạng.
Các thành viên đội đặc nhiệm của Việt Nam leo tường bằng sào trong đoạn video đăng tải trên báo Anh. Ảnh: Ảnh chụp từ video.
Thay vì quấn dây thừng hoặc leo tường bằng lưới hay thang, các thành
viên đội đặc nhiệm Việt Nam tìm cách trèo lên ban công của tòa nhà 3
tầng với dụng cụ duy nhất là cây sào tre.
Đoạn video cho thấy lực lượng đặc nhiệm dựa vào một cây sào, chống
chân vào tường rồi di chuyển lên tầng 3 của một tòa nhà cao hơn 9 m.
Một chiến sĩ đứng dưới mặt đất chĩa súng canh chừng mục tiêu phía
trên trong khi những người khác di chuyển lên ban công hết sức mau lẹ.
Dù đeo súng nặng trên vai, thân vuông một góc 90 độ so với bức tường
nhưng họ vẫn không bị mất cân bằng, không sử dụng dây thừng, lưới an
toàn hoặc các thiết bị phụ trợ khác. Mỗi người chỉ mất chưa đến một phút
để trèo lên ban công tầng 3 một cách khéo léo.
Những cảnh quay ấn tượng này đã thu hút hơn 10.000 lượt xem kể từ khi
được đăng tải trên mạng. Nhiều người xem bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài
năng của các thành viên đội đặc nhiệm Việt Nam.
“Thật đáng kinh ngạc, họ thật tài năng. Chiến thuật họ dùng rất
chuyên nghiệp”, một người xem đến từ Mỹ bình luận. “Tuyệt vời, họ đúng
là những Ninja thực thụ”, một người khác bình luận.
(HNMO) -
Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước tăng 90.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tính chung trong tuần này giá giảm 130.000 đồng mỗi lượng.
Lúc hơn 10h ngày 4-3 giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết là
36,75 triệu đồng/lượng-36,85 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng
70.000 đồng và 90.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm trước.
Tập đoàn Phú Quý tăng 60.000 đồng và 70.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên
36,74 triệu đồng/lượng-36,82 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần có các phiên tăng-giảm đan
xen. Phiên có mức giá cao nhất là 36,84 triệu đồng/lượng-37,02 triệu
đồng/lượng hôm 27-2, thấp nhất là 36,68 triệu đồng/lượng-36,76 triệu
đồng/lượng vào hôm qua.
Giá vàng giảm phiên cuối tuần.
Xuyên suốt các phiên trong tuần, những nhịp tăng giảm mạnh của giá vàng
thế giới khiến thị trường trong nước biến động trong biên độ hẹp và chưa
tương xứng với với diễn biến chung của thị trường quốc tế.
Theo Doji, thị trường vàng trong nước không tạo được sức hút đối với nhà
đầu tư ở những phiên đầu tuần. Chuyển sang phiên giữa tuần, đà giảm của
thị trường trong nước dưới sự tác động của giá vàng thế giới bước đầu
giúp thị trường ấm dần. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể các phiên trong
tuần, nhu cầu về kim loại quý này của thị trường trong nước chưa thực
sự nổi trội khi nhà đầu tư vẫn do dự trước những xu hướng không rõ ràng
từ cả hai thị trường trong nước và quốc tế.
Tính chung cả tuần giá vàng giảm 130.000 đồng mỗi lượng. Vào thời điểm
này tuần trước, giá vàng được giao dịch phổ biến là 36,84 triệu
đồng/lượng-36,98 triệu đồng/lượng.
Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới gần 2,9 triệu đồng/lượng.
Mức chênh lệch này nới xấp xỉ 100.000 đồng/lượng so với ngày 3-3 và nới
gần 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay
nhích 0,3 USD, lên 1.234,3 USD/ounce. Tính chung cả tuần này giá kim
loại quý giảm hơn 1%. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường đồn đoán khả
năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể giảm lãi suất trong tháng 3 và đồng
USD tăng giá.
Theo cuộc khảo sát của hãng Kitco về giá vàng trong tuần tới được thực
hiện với sự tham gia của 21 nhà đầu tư chuyên nghiệp, 12 người dự báo
giá sẽ giảm trong khi 7 người cho rằng giá tăng, 2 người còn lại đưa ra
quan điểm giá đi ngang.
Hương Thủy
Hà Văn Thắm và các đồng phạm nói gì về hành vi 'chi lãi ngoài'?
04/03/2017 21:36
(TBTCO) - Hà Văn Thắm cùng 44 bị cáo (đều từng là cán bộ dưới quyền)
lần lượt bị xem xét về việc chi lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng trái
quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hành vi của 45 bị cáo này được xác định
là đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.
Ngày 3/3, ngày thứ 5 diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn
Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại
Dương - Oceanbank) và các đồng phạm được tiếp tục với việc phần thẩm
vấn các bị cáo nhằm làm rõ hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do có liên quan đến chủ
trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền.
Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ từng hành vi chi lãi ngoài hợp
đồng tiền gửi của nhóm bị cáo từng giữ chức Giám đốc các khối và Giám
đốc các chi nhánh của Oceanbank.
Ở hành vi “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng”, Hà Văn Thắm cùng 44 bị cáo (đều từng là cán bộ dưới
quyền) lần lượt bị xem xét về việc chi lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng
trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hành vi của 45 bị cáo này được xác
định là đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.
Để làm rõ từng khoản tiền bị thiệt hại cụ thể tương ứng với việc chi
trả lãi suất ngoài hợp đồng ở cấp chi nhánh, Hội đồng xét xử đã tiến
hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên (nguyên Giám đốc Oceanbank Chi
nhánh Vũng Tàu).
Nói về những khó khăn trong việc huy động vốn và áp lực công việc, bị
cáo Liên giãi bày, bối cảnh thị trường năm 2011 rất khó khăn, xe của
ngân hàng và khách luôn đứng chờ ở cửa lấy tiền, thậm chí người của
nhiều ngân hàng khác liên tục đứng ở quầy chờ lấy tiền. Lúc đó, bị cáo
chỉ nhận thức được việc chi lãi ngoài là “chăm sóc khách hàng” để giữ
chân họ.
Trong khi đó, Hà Văn Thắm tuyên bố: “Nếu anh chị nào không huy động
được tiền, không làm được việc thì đứng ra một bên cho người khác làm”.
Và thực tế là nhiều người đã phải điều chuyển hoặc không giữ được công
việc của mình.
Bị cáo Liên cho biết thêm: Khi quyết định chi lãi ngoài để giữ chân
khách hàng, Hà Văn Thắm luôn nói sẽ có nguồn hợp lý để hỗ trợ cho chi
nhánh nên các nhân viên rất tin tưởng. Việc chi lãi ngoài là thực hiện
theo chủ trương của lãnh đạo, tuy nhiên bị cáo không biết nguồn tiền đó
từ đâu, được chuyển với mục đích gì.
Bị cáo Liên cũng như nhiều bị cáo khác đã liên hệ với khách hàng để
thu lại khoản tiền đã chi, thậm chí nhiều người còn phải bán nhà đi để
lấy tiền khắc phục hậu quả. Các bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ trách
nhiệm vì các bị cáo không hề có mục đích tư lợi cá nhân trong việc này.
Theo bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn của
Oceanbank) cho biết: Từ 7/9/2011, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị
Oceanbank Hà Văn Thắm đã ra chỉ thị dừng chi trả việc chi ngoài lãi
suất. Tuy nhiên sau đó, tình hình trong nước khá khó khăn, Ngân hàng Nhà
nước đặt mức trần lãi suất là 14% trong khi lạm phát đang ở mức 18%,
khách hàng gửi tiền tiết kiệm rất mong có được một số tiền thực dương
nhưng với mức lãi suất đó, khách hàng không muốn gửi tiền ở ngân hàng.
Thời điểm ấy, để huy động được nguồn vốn, nhiều ngân hàng chấp nhận
chi lãi ngoài để chăm sóc khách hàng. Nhân viên Oceanbank lúc đó phải
chứng kiến cảnh xe chở tiền của ngân hàng khác đậu trước cửa ngân hàng
mình chuyển tiền của khách hàng lên xe mang đi. Sự việc này diễn ra
không chỉ 1, 2 ngày mà trong 6-9 tháng. Cho đến thời điểm số dư huy động
tiết kiệm giảm trầm trọng. Sự việc vượt quá sức chịu đựng của Ban lãnh
đạo cũng như các anh chị em nhân viên.
Lúc đó, Hà Văn Thắm quyết định theo chân các ngân hàng khác, ký quyết
định thực hiện chủ trương chi ngoài lãi suất cho khách hàng nhằm cứu
ngân hàng không bị phá sản, mất thanh khoản.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị
cáo từ lãnh đạo tới nhân viên bởi hành động đó xuất phát từ việc muốn
cứu ngân hàng chứ không nhằm mục đích gây thiệt hại cho ngân hàng.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam cũng xác nhận việc trình Nguyễn Minh Thu
(nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) phê duyệt, chuyển cho Bộ phận kế toán
hạch toán chuyển tiền cho các chi nhánh để chi lãi ngoài cho khách hàng.
Nguyễn Hoài Nam bị liên đới chịu trách nhiệm hơn 127 tỷ đồng.
Lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng
Oceanbank), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ
Oceanbank)... đều xác nhận việc Oceanbank thực hiện chủ trương chi lãi
ngoài lúc đó đều xuất phát từ những lý do như bị cáo Nguyễn Hoài Nam
trình bày. Các bị cáo này cũng xác nhận có tham gia vào việc chi lãi
ngoài cho khách hàng theo chỉ đạo của cấp trên.
Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến (nguyên Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Sài
Gòn) trình bày, sau khi tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài, chi nhánh đã
chi 19 tỷ đồng trong đó 7 tỷ đồng đã chi cho các doanh nghiệp. Trong số
tiền này, bị cáo đã trực tiếp chi khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi cùng đồng
nghiệp đi năn nỉ thì một số doanh nghiệp đã trả lại tiền cho chi nhánh.
Tổng số tiền trả lại khoảng 216 triệu đồng.
Ngày hôm qua (2/3), bị cáo cũng nhận được thông tin một doanh nghiệp
đã trả cho chi nhánh gần 700 triệu đồng. Bị cáo Chiến mong không hình sự
hóa sự việc để các bị cáo còn được tiếp tục làm việc.
Trong phần thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm về chính sách chi lãi ngoài,
bị cáo Thắm cho biết chủ trương này bắt đầu từ năm 2009 kể từ khi bị cáo
Nguyễn Xuân Sơn về Oceanbank nắm chức danh Tổng Giám đốc. Tiền chi lãi
ngoài gồm nhiều nguồn, khi thì tiền túi của bị cáo Thắm bỏ ra 6-7 tỷ
đồng, tiền từ Công ty BSC, tiền tạm ứng từ Oceanbank…
Tại phần trình bày của mình, Hà Văn Thắm cũng xin Hội đồng xét xử xem
xét cho nhân viên dưới quyền của mình. Bị cáo Thắm cho rằng: Về vấn đề
nghiệp vụ, khi sử dụng hệ thống Corebanking, việc phê duyệt theo chức
năng mà cáo buộc giúp sức là oan cho họ. Trách nhiệm phê duyệt của họ là
để báo cáo với cấp trên. Vì có chi hay không chi thì họ vẫn phải phê
duyệt.
Bị cáo Thắm cho rằng: “Nếu việc phê duyệt của họ mà các cơ quan tố tụng coi là hành vi giúp sức thì không đúng lắm”.
Thắm cũng nêu trường hợp của bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó Tổng
Giám đốc Oceanbank) cũng đã phản đối rất kịch liệt việc rút tiền rồi
hoàn ứng. Các bị cáo cũng không được hưởng lợi gì. Họ không giúp sức
thực hiện hành vi phạm tội, mà họ chỉ giúp giảm chi phí vượt trần.
Ngày 6/3, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo./.
Kim Anh – Minh Huệ (TTXVN)
Tỷ phú Mai Vũ Minh - người rót 1 tỷ USD vào ứng dụng gọi xe Facecar Việt Nam là ai?
Ứng dụng gọi xe FaceCar Việt Nam vừa được ông
Mai Vũ Minh - một tỷ phú Đức gốc Việt cam kết sẽ rót vốn 1 tỷ USD để đầu
tư cạnh tranh được với Grab và Uber. Tài giỏi và còn rất trẻ, ông Mai
Vũ Minh là ai?
Ứng dụng Facecar là gì?
Ứng dụng tìm xe/tài xế có tên gọi Facecar được phát
triển và vận hành từ ngày 28/5/2016 bởi doanh nhân Trần Thanh Nam. Đây
là ứng dụng di động giúp người dùng tìm kiếm các tài xế đang chạy trong
hệ thống Uber và Grab một cách dễ dàng và đúng theo ý muốn
Sau khi cài đặt ứng dụng gọi xe Facecar, người dùng
sẽ tìm kiếm xe xung quanh mình; xe nào màu đỏ là đang sẵn sàng, xe màu
xanh là đang có khách. Có thể bấm vào từng xe để biết thông tin cụ thể
như: tên tài xế, loại xe (4 hoặc 7 chỗ), nhãn hiệu xe (Toyota Innova,
Fortuner, Kia Morning…) Ứng dụng gọi xe Facecar khác gì Uber và Gab?
Khác với Uber hoặc Grab, người dùng Facecar phải trực tiếp gọi điện
thoại cho tài xế hoặc tài xế sẽ gọi cho hành khách khi nhận được thông
tin. Đây là ứng dụng hữu ích khi khách hàng có thể thương lượng giá trực
tiếp với tài xế và chức năng tìm người đi cùng để giảm chi phí trong
những chuyến đi đường dài.
Ông Trần Thanh Nam khẳng định: "Hiện tại, FaceCar có giá dịch vụ
rất cạnh tranh. Đối với tài xế, chúng tôi hoàn toàn chưa thu bất kỳ chi
phí nào trong giai đoạn thử nghiệm. Khi ứng dụng đã phổ biến rộng rãi,
chúng tôi mới áp dụng thu phí nhưng chắc chắn khoản thu này chỉ là 10%,
thấp hơn rất nhiều so với 24,5% các ứng dụng khác đang áp dụng”. Tải và đăng ký tài xế Facecar như thế nào?
Bạn có thể tải Facecar về từ hai kho ứng dụng Google
Play (thiết bị Android) và trên iTunes Store (thiết bị iOS). Sau khi
tải về, bạn cài đặt và điền vào form đăng kýtài xế Facecar. Doanh nhân Mai Vũ Minh là ai? Tỷ phú Mai Vũ Minh - Chủ tịch Tập đoàn SAPA Thale
GmbH tại Đức là một doanh nhân gốc Việt thành công trên thế giới. Dù còn
khá trẻ, ông Minh cùng tỷ phú Hoàng Kiều, Chính Chu khẳng định vị thế
của doanh nhân Việt thành danh trên thương trường quốc tế.
Ông Minh kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê và quản lý bất động sản,
khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện, xuất, nhập khẩu hàng hóa, bán buôn
và bán lẻ.
Ông Mai Vũ Minh đổ tiềm lực tài chính vào FaceCar với 2 mục
tiêu là giành thị phần từ Uber tại thị trường Việt Nam và đưa phần mềm
ứng dụng gọi xe này tiến ra thị trường quốc tế. Người Việt Nam sẽ tự hào
khi sử dụng phần mềm Facecar Việt Nam xây dựng.
Kiểm tra đột xuất tiệm hớt tóc ở quận 10, phát hiện chân dài bán dâm giá 1,3 triệu đồng
Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra tiệm hớt tóc thì phát hiện nhiều
chân dài ăn mặc mát mẻ đang đợi khách phía dưới tiệm. Tại 2 phòng ở tầng
1, trinh sát bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán
dâm tại chỗ.
Trước đó, qua công tác điều tra, nắm địa bàn
trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an quận 10, TP.HCM phát hiện tiệm
hớt tóc Kim Ngọc ở số 346, đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10
thường xuyên khách ra vào tấp nập nên đã âm thầm theo dõi.
Khoảng
13h30 ngày 3/3, lực lượng chức năng ập vào tiệm hớt tóc kiểm tra thì
các đối tượng cảnh giới phía trước tìm cách chạy vào báo tin cho chủ
tiệm và nhân viên nhưng bị khống chế.
Tiệm hớt tóc Kim Ngọc.
Vừa vào bên trong, trinh sát phát hiện nhiều chân dài ăn mặc mát mẻ, đang chờ phục vụ khách tại tầng trệt. Khi kiểm tra 2 phòng ở tầng 1, trinh sát bắt quả tang có 2 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm tại chỗ.
Bước
đầu, các chân dài trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó,
khi khách vào tiệm, những người này sẽ gạ gẫm để đưa lên các phòng trên
lầu và mua - bán dâm tại chỗ.
Các
chân dài khai, họ làm nghề không có hợp đồng, không được trả lương. Giá
mỗi lần bán dâm là 1,3 triệu đồng, các cô phải trả cho chủ 500 ngàn
đồng.
Sau 2 tháng phát hành, MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TPđã
chính thức cán mốc 100 triệu lượt view trên Youtube và trở thành MV
nhạc Việt đầu tiên cán mốc 100 triệu trong thời gian ngắn nhất.
Sức công phá của Lạc trôi có thể nổi là rất mạnh mẽ. Đây là
một trong những MV nhạc Việt được xem nhiều nhất đầu năm 2017, giúp Sơn
Tùng M-TP trở thành nghệ sỹ Việt đầu tiên sở hữu nút vàng Youtube.
Sơn Tùng công phá mạng xã hội với "Lạc trôi"
Không dừng lại ở đó, thời gian qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ nhiều video cover Lạc trôi nhiều
phiên bản tiếng khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... MV này
cũng được khán giả nước ngoài đón nhận rất nhiệt tình. Không chỉ có Sky
(tên gọi fan của Sơn Tùng M-TP) trong nước quan tâm mà nhiều bạn trẻ yêu
nhạc quốc tế cũng rất hứng thú.
Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu sản phẩm âm nhạc có
sức công phá mạnh mẽ đến vậy. Các MV của anh luôn nằm trong Top video
được xem nhiều nhất trên Youtube. Sơn Tùng sở hữu khối tài sản khổng lồ
trên mạng mà không chỉ riêng ca sĩ Việt Nam mà cả những ngôi sao quốc tế
cũng mơ ước.
Được biết, trước đó, MV Chúng ta không thuộc về nhau của nam ca sĩ cũng vừa đạt mốc 100 triệu lượt xem sau thời gian dài phát hành. Không chỉ vậy, MV Nơi này có anh của
Sơn Tùng M-TP cũng đã đạt được con số kỷ lục hơn 50 triệu lượt xem chỉ
sau 15 ngày phát hành và cũng xác lập nhiều kỷ lục mới khi đánh bại
nhiều tên tuổi khác trở thành MV ca nhạc được xem nhiều nhất trong ngày
trên thế giới.
Với tốc độ tăng view chóng mặt như hiện nay thì trong thời gian ngắn tới, Nơi này có anh cũng sẽ nhanh chóng đạt được con số 100 triệu lượt xem.
"Lạc trôi" phiên bản Trung Quốc gây chú ý trên mạng
Chia sẻ cảm xúc khi Lạc trôi cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube, Sơn Tùng M-TP cho biết: “Từ
đầu năm đến nay, Tùng liên tục nhận được nhiều tin vui khi Chúng ta
không thuộc về nhau và Lạc trôi liên tục cán mốc 100 triệu lượt xem trên
Youtube. Lạc trôi là một sản phẩm mà Tùng chịu rất nhiều áp lực vì đây
là sản phẩm đầu tiên khi tách ra hoạt động độc lập. Tuy nhiên, sau khi
ra mắt, Lạc trôi nhanh chóng nhận được sự đón nhận của mọi người khiến
Tùng hạnh phúc lắm. Phải nói rằng, mọi người đã rất ưu ái cho Tùng điều
này chính là động lực để Tùng phải làm mới mình và các sản phẩm âm
nhạc”
Đúng như lời hứa với khán giả, 2017 sẽ là một năm hoạt động tích cực của Sơn Tùng M-TP nên sau Nơi này có anh,
nam ca sĩ và ekip đã bắt tay ngay vào chuẩn bị cho những dự án khác sẽ
được giới thiệu trong thời gian sắp tới. Sơn Tùng cho biết ngoài âm
nhạc, anh còn có một niềm đam mê với điện ảnh và thời trang nên sẽ không
có gì lạ nếu nam ca sĩ lấn sân qua hai lĩnh vực này trong thời gian
tới.
Theo Linh Võ (Dân Việt)
SỐC: Mourinho định 'dằn mặt' cầu thủ đạp vào mặt Ibrahimovic
(Thethaovanhoa.vn) – HLVJose
Mourinho đã không giữ được sự bình tĩnh của mình và có lời ra tiếng vào
với Tyrone Mings, người đã có hành động đạp vào mặt của Zlatan
Ibrahimovic trong trận hòa 1-1 giữa Man United và Bournemouth.
Tình
huống Zlatan Ibrahimovic vung tay giật trỏ vào mặt Mings bên phía
Bournemouth ở những phút cuối hiệp 1 trận đấu với Man United sẽ còn gây
rất nhiều tranh cãi trong thời gian tới.
Hiệp
1 trận cầu giữa Man United và Bournemouth có rất nhiều tình huống đáng
chú ý, mà nổi bật nhất đương nhiên là 2 pha “đấu võ qua lại” của Tyrone
Mings bên phía đội khách và Ibrahimovic bên phía chủ nhà. Jose Mourinho
sau khi gặp Tyrone Mings trong đường hầm đã không giấu nổi sự bực dọc.
Vị HLV người Bồ Đào Nha đã nổi cáu với hậu vệ trẻ 23 tuổi ngay trong
đường hầm.
Tình huống "đấu võ" qua lại của Mings và Ibra
Tyrone
Mings là người đã “gây chiến” trước với Ibrahimovic khi giẫm vào mặt
cầu thủ này trong một tình huống va chạm, để rồi sau đó tiền đạo người
Thụy Điển trả đũa bằng một cú giật trỏ. Trọng tài Kevin Friend đã bỏ qua
cả 2 tình huống, rồi sau đó rút thẻ đỏ đuổi… Andrew Surman. Đội trưởng
bên phía Bournemouth đã dùng tay đẩy ngã Ibrahimovic sau khi tiền đạo
người Thụy Điển chơi xấu.
Harry Arter đã phải vào cuộc để bảo vệ người đàn em trước những lời "mắng mỏ" từ Jose Mourinho
Dù
chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng Man United vẫn
không thể giành được một kết quả có lợi. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho
đến khi trận đấu kết thúc, trong đó Ibrahimovic đã thực hiện hỏng 1 quả
11m ở hiệp 2. Toàn cảnh Jose Mourinho to tiếng với Tyrone Mings trong đường hầm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét