Tin
tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/3: Lào Cai: Xe khách lao xuống vực,
nhiều người bị thương; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong tại
chỗ; Hà Nội: Xe "hổ vồ" cán nát chân người phụ nữ bán rau; Vượt đường
ngang, xe tải bị tàu hỏa húc văng…
Lào Cai: Xe khách lao xuống vực, nhiều người bị thương
Khoảng
17h45 ngày 3/3, tại Km125+200 đường Lào Cai - Sa Pa (đoạn qua địa phận
xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), xe khách mang mang biển kiểm soát 29B
-011.22 bất ngờ rơi xuống vực khiến nhiều người bị thương.
Đại
tá Trần Văn Trường, Trưởng công an huyện Sa Pa (Lào Cai) xác nhận thông
tin trên QL4D đường Lào Cai - Sa Pa xảy ra vụ tai nạn xe khách rơi
xuống vực, khiến nhiều người bị thương.
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.
Chánh
văn phòng tỉnh Lào Cai cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm,
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đích thân Bí thư tỉnh Lào Cai đã xuống
hiện trường, chỉ đạo các lực lượng liên quan đưa người bị nạn đi cấp
cứu, đồng thời tìm kiếm người gặp nạn.
“Có
khoảng trên dưới 10 người trên xe khách đã được lực lượng chức năng đưa
vào các bệnh viện huyện để cấp cứu. Hiện chưa có thống kế cụ thể số
người thương vong”, vị Chánh văn phòng cho hay.
Sau
khi vụ tai nạn xảy ra, tuyến QL4D bị ùn tắc, cơ quan chức năng đang
tích cực tiến hành phân luồng để đảm bảo giao thông, phục vụ công tác
ứng cứu.
Hà Nội: Xe "hổ vồ" cán nát chân người phụ nữ bán rau
Khoảng
15h ngày 3/3, tại nút giao thông ngã ba Ba La (quận Hà Đông, TP Hà Nội)
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ bị thương nặng.
Nhiều
nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên họ nhìn thấy chiếc xe
Howo (thường được gọi là xe hổ vồ) mang biển kiểm sát 29C- 566.40 chở đá
sau thùng và di chuyển từ bến xe Yên Nghĩa, khi đến ngã ba Ba La bất
ngờ va chạm phải chiếc xe đạp của người phụ nữ đi bán rau.
Xe "hổ vồ" cán nát chân người phụ nữ bán rau. Ảnh báo Kiến thức.
Tai
nạn khiến người phụ nữ bị chiếc xe Howo cán nát chân, nạn nhân nhanh
chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Tiếp
nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để xử
lý vụ việc, phân luồng giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.
Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong tại chỗ
Khoảng 14h ngày 3/3, trên địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong.
Vào
khoảng thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 92C - 003.89 do tài
xế Đặng Thanh Sang (35 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng
Nam) điều khiển, đang lưu thông trên tuyến đường ĐT 609.
Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong tại chỗ. Ảnh báo Thanh niên.
Khi
đến ngã ba thôn Tân An, xã Đại Lãnh, xe tải nói trên bất ngờ va chạm
với xe máy mang BS 92H3 -7133 do Phan Thanh Hà (18 tuổi, ở thôn Thạnh
Đại, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) điều khiển theo hướng ngược lại, chở
theo phía sau Nguyễn Viết Đ. (18 tuổi, ở cùng địa phương).
Cú
va chạm mạnh khiến Đ. văng xuống gầm xe tải rồi bị cán tử vong, còn Hà
bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Nhận
được tin báo, Công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại hiện trường cùng phối
hợp với Công an xã Đại Lãnh xác minh thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết Đ. và Hà là học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An, đóng trên địa bàn xã Đại Lãnh.
Vượt đường ngang, xe tải bị tàu hỏa húc văng
Thông
tin từ người chứng kiến, khoảng 7h20 ngày 3/3, xe tải BKS 17C – 078.29
do tài xế Phạm Đức Duy (SN 1992), trú tại xã An Bình (huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình) điều khiển đến đường ngang Km 41 + 175 trên tuyến đường
sắt Thống Nhất, đoạn qua địa bàn xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nam) do không chú ý quan sát đã bị tàu hỏa mang số hiệu 2319 đâm phải.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Giao thông.
Tại
hiện trường, xe tải bị húc văng nằm trên QL1A và bị hư hỏng nặng. Được
biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải ngoài tài xế còn có phụ xe
là anh Phạm Công Minh (trú cùng quê với lái xe Duy). Rất may cú va chạm
chỉ khiến 2 người bị thương nhẹ.
Ngay
sau khi xảy ra tai nạn, tàu chở hàng đã dừng bánh khẩn cấp để giải
quyết. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân
luồng giao thông.
Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.
Nghị
định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, bấm còi trong thời gian từ 22
giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong
đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo
quy định bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet nên chỉ mang tính tham khảo.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 xe ô tô Lexus do doanh nghiệp tặng.
Chiều 3-3, lãnh đạo tỉnh Cà Mau
cho biết tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1-3 vừa qua, Thủ tướng
Chính phủ đã kết luận và chỉ đạo “từ nay các địa phương không được nhận ô
tô do doanh nghiệp tặng”. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
đã có báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và thực hiện ngay việc trả lại 2 ô tô
Lexus cho Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (gọi tắt
là Công ty Công Lý).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh
Cà Mau đã trả lại 2 xe do doanh nghiệp tặng và yêu cầu các địa phương,
bộ, ngành rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm việc này.
Chiếc Lexus màu trắng là một trong 2 xe đã được tỉnh Cà Mau trả lại cho doanh nghiệp
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ
về những vấn đề báo chí phản ánh việc doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh
này.
Báo cáo nêu rõ: Đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang xảy ra
hạn hán gay gắt kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống
sinh hoạt của người dân, nguy cơ cháy rừng rất cao; Chính phủ không có
chủ trương mua xe công, trong khi tỉnh Cà Mau thiếu rất nhiều xe sử
dụng. Trước tình hình khó khăn của tỉnh, Công ty Công Lý đặt vấn đề
nhiều lần xin được tặng xe cho tỉnh Cà Mau.
Ngày 23-3-2016, Công ty Công Lý có công văn về việc tặng xe ô tô cho
tỉnh Cà Mau. Trong đó nêu rõ: Việc tặng xe ô tô cho tỉnh Cà Mau nhằm
phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu và nước
biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng…
Tiếp đến, ngày 24-3-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn giao
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Ngày 25-3-2016, Giám đốc Sở Tài chính có tờ trình về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10-4-2014 của Chính phủ quy
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản
và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; Thông
tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP; Quyết định
số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy
chế về việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn
vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; ý
kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính,... nên ngày 28-3-2016, Chủ tịch
UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định về việc xác lập quyền sở hữu nhà
nước về tài sản (tiếp nhận tài sản sung vào tài sản công của tỉnh) đối
với 2 xe do Công ty Công Lý tặng. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Văn phòng
UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, sử dụng vào việc chung.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định việc nhận xe do Công ty Công Lý
tặng sử dụng vào việc chung, đúng mục đích, được thực hiện đúng quy
định, rõ ràng, cụ thể, công khai, minh bạch; đúng trình tự, thủ tục và
thẩm quyền theo quy định của nhà nước tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP
ngày 10-4-2014 của Chính phủ và phù hợp với quy chế về việc tặng quà,
nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử
dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức được ban
hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10-5-2007 của Thủ tướng
Chính phủ.
Theo Duy Nhân (Người lao động)
Malaysia phát lệnh bắt công dân Triều Tiên
Xe khách từ Sa Pa về lao xuống vực 100 m, 23 người thương vong
03/03/2017 20:30
(NLĐO)- Đang trên đường từ thị trấn Sa Pa về TP Lào Cai chiều 3-3, chiếc
xe du lịch 24 chỗ đã bất ngờ lao xuống vực sâu 100 m, theo tin ban đầu,
làm 1 người chết và 22 người bị thương.
Tối ngày 3-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng vào chiều tối cùng ngày.
Những người bị thương được đưa từ dưới vực lên chờ đưa đi cấp cứu
Theo
Thượng tá Sơn, khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 3-3, chiếc xe khách loại 24
chỗ di chuyển trên quốc lộ 4D hướng từ thị trấn Sa Pa về TP Lào Cai, khi
đi đến địa phận xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) đã bất ngờ lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến nhiều người trong xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bát Xát đã khẩn
trương có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ
vụ tai nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày 3-3, lực lượng chức năng đã đưa
được hết số người bị thương đi cấp cứu.
Theo Thượng tá Sơn, chiếc
xe lao xuống vực ở độ sâu cách mặt đường khoảng 100 m. Hiện nguyên nhân
vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Trao đổi với Báo Người Lao Động,
ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao
thông quốc gia, cho biết tới tối cùng ngày 3-3 đã có 1 nạn nhân trong vụ
tai nạn tử vong và 22 người khác bị thương.
Thượng tá Nguyễn Đắc
Long, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, cũng cho
biết đến thời điểm hiện tại đã có 1 người tử vong. Những người khác đã
được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tuyến
quốc lộ 4D bị ùn tắc, cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành phân
luồng để đảm bảo giao thông, phục vụ công tác ứng cứu.
Thượng tá
Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát, cho hay việc cứu hộ, cứu
người đã diễn ra rất khẩn trương. “Chiếc xe đã lăn dài khoảng 100 m từ
điểm trên đường. Nguyên nhân chưa thể xác định ngay, cần chờ lực lượng
chức năng xác minh, làm rõ”- Thượng tá Doãn Thanh Sơn nói.
Theo tìm hiểu, đây là xe hợp đồng chở khách lên Sa Pa du lịch chứ không phải một hãng vận tải chuyên tuyến Hà Nội-Lào Cai.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường để khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ lật xe.
Một số hình ảnh về vụ tai nạn nghiêm trọng:
Chiếc xe khách lao xuống vực sâu 100
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lào Cai
Đưa người bị nạn từ vực sâu lên mặt đường chờ đưa đi cấp cứu
Lực lượng chức năng địa phương và người dân khẩn trương tiến hành cứu hộ, cứu nạn
Đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu - Ảnh: Báo Lào Cai
Đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu - Ảnh: Báo Lào Cai
TTO - Khu vực trung tâm Q.1,
TP.HCM có những vỉa hè được lát đá granite với những hàng cây xanh, hoa
kiểng thoáng mát… vắng bóng cảnh buôn bán lấn chiếm.
Vỉa hè thông thoáng sẽ giúp người dân có thói quen đi bộ nhiều hơn - Ảnh: HỮU KHOA
Đây cũng là nơi để cho người dân và du khách
tập thể dục, tản bộ vào những buổi nắng sớm hay những buổi chiều với ánh
nắng vàng mát dịu. Những lúc ấy vỉa hè trở nên thật thơ mộng và lãng
mạng khiến nhiều người dân không có thói quen đi bộ cũng muốn một lần
dạo bước, để cảm nhận được cảm giác thoái mái sau một ngày làm việc vất
vả.
Chú Lê Văn Thanh (nhà trên đường Nguyễn Du, Q.1) chia sẻ: “Thành phố
cần phải có những vỉa hè sạch sẽ, mát mẻ, không có cảnh bày bán lấn
chiếm mới phù hợp với văn minh đô thị. Sáng đi tập thể dục hay đi bộ dạo
mát gặp phải vỉa hè bị chiếm dụng, buôn bán tràn lan và nhết nhát thì
ai muốn đi, vỉa hè phải thông thoáng thì dân mình mới thích, thích thì
mới đi bộ nhiều, từ dó bà con mới có thói quen đi bộ như các nước phương
Tây”.
“Sáng nào tôi và gia đình cũng đi tập thể dục trên vỉa hè khu vực
trung tâm thành phố, vừa đi vừa cảm nhận âm thanh của phố phường rất
thích nhưng nhiều người đi xe máy không có ý thức cứ leo lên vỉa hè
phóng xe rất nhanh, có lần tôi đi trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
thì bị xe máy va quẹt, tôi phản ứng thì bị người đi xe còn phẫn nộ".
"Chiều nào trên vỉa hè đường này xe máy cũng chạy vù vù rất ngại với
khách du lịch mà không thấy công an xử phạt” - chị Nguyễn Thị Lài (nhà
trên đường Lý Tự Trọng, Q.1) bức xúc.
Khung cảnh lãng mạng trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Du khách nước ngoài đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Du với hàng me mát rượi - Ảnh: HỮU KHOA
Nhóm bạn trẻ người nước ngoài thoải mái dạo bước trên vỉa hè đường Hàn Thuyên, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Vỉa hè lát đá Granite rộng và thoáng mát trên đường Lê Lợi, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Bạn trẻ phấn khỏi khi đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ,Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Hàng cây xanh mát rượi trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn,Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Vỉa hè đẹp cùng hàng cây cổ thụ trên đường Huyền Trân Công Chúa, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Thói quen đi xe máy của người dân khiến vỉa hè dành cho người đi bộ luôn thưa thớt - Ảnh: HỮU KHOA
Vỉa hè rộng và thoáng mát trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
Bạn trẻ dạo bước trên vỉa hè đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Vỉa hè thông thoáng lại khiến người đi xe máy lên lưu thông - Ảnh: HỮU KHOA
Biển cảnh báo xử phạt khi đi xe máy, ô tô lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1 - Ảnh: HỮU KHOA
HỮU KHOA
Vỉa hè - không gian vật lý và không gian xã hội
Thứ Sáu, ngày 03/03/2017 22:25 GMT +7
Từ
mùng 5 Tết Nguyên đán 2017 đến nay, T.P.HCM mở chiến dịch "giành lại
vỉa hè cho người đi bộ", đập bỏ, tháo dỡ ngay những công trình lấn chiếm
lề đường, cẩu xe biển số xanh vi phạm. Tại Hà Nội, dọc các tuyến phố
thuộc Q.Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng cũng ra quân xử lý các hành vi vi
phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè. Nghị quyết 36 của Chính phủ về
vấn này ban hành năm 1995, cách đây 12 năm, như đang "sống lại". Vì sao
một Nghị quyết hợp lòng dân mà số phận của nó lại chật vật đến vậy?
1-
Năm 1995, thực hiện Nghị định 36/1995 của Chính phủ về đảm bảo an toàn
giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, TP.HCM, Hà Nội
và các thành phố khác trên cả nước đã liên tục ra quân xử lý các hành
vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, giữ xe. Chương trình được triển
khai trên khắp địa bàn các thành phố với hàng vạn vụ vi phạm đã được xử
lý. Cùng thời điểm này, để việc quản lý vỉa hè hiệu quả hơn, TP.HCM và
Hà Nội đã chuyển công tác quản lý vỉa hè từ Sở Giao thông Vận tải cho
các quận, huyện, thế nhưng, tất cả cũng chỉ rộ lên vài tháng…
Sau đợt ra quân thực hiện Nghị định 36, hai thành phố lớn còn triển khai
khá nhiều chương trình văn minh đô thị gắn với việc giữ cho vỉa hè
thông thoáng như chương trình xây dựng khu phố văn hóa, giữ gìn trật tự
văn minh đô thị… Tuy nhiên, mọi hoạt động cũng không thu được kết quả
căn cơ. Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, hai thành phố đã xây dựng
chương trình "tuyến đường mẫu" với nhiều chính sách được các chuyên gia
về quản lý đô thị đánh giá cao. Lãnh đạo các thành phố này nhìn nhận
hoạt động buôn bán trên vỉa hè là một cách mưu sinh của một bộ phận
người dân, do vậy, đã chấp nhận dành một phần vỉa hè cho hoạt động kinh
doanh. Phần này được phân định rõ với phần vỉa hè dành cho người đi bộ
bằng một vạch sơn. Người kinh doanh chỉ được bày bán hàng hoặc để xe
trong phần vỉa hè đã được quy định. Người dân đã rất ủng hộ cách làm này
và hy vọng sẽ xử lý dứt điểm được vấn nạn lấn chiếm vỉa hè. Thế nhưng,
cho đến nay vỉa hè, nhất là ở TP.HCM vẫn bị lấn chiếm. Các lực lượng
chức năng lại phải "ra quân" để giành lại nó cho người đi bộ.
Cái không khí nhộn nhịp ra quân đó khiến tôi nhớ lại chuyện cách đây khá
lâu: Một trí thức Việt kiều nói với tôi, có lần anh ta bị lạc đường ở
TP.HCM. Cầm tấm bản đồ mang theo, anh ngăn vài người đi qua để hỏi thăm
đường về khách sạn, thế nhưng không một ai làm được việc anh yêu cầu là
xác định vị trí nơi họ đang đứng trên bản đồ. Anh đưa nhận xét, so với
các nước Âu- Mỹ, năng lực định vị đồ vật của người Việt mình không tốt.
Anh nói, đế mô tả vị trí một vật nào đó trong không gian vật lý, (ví như
căn nhà nằm trong ngõ, biển quảng cáo ở ngã tư), những người mà anh nhờ
chỉ dẫn thường tốn khá nhiều công sức. Họ loay hoay với nhiều phương án
liên kết vật cần được định vị với các vật mà không dứt khoát theo
phương án nào. Họ gặp khó khăn trong việc tra cứu bản đồ hoặc định vị đồ
vật, suy cho cùng là do không có ý thức làm chủ không gian vật lý.
Nhưng lại họ có ý thức làm chủ không gian công cộng - cứ nhìn cái vỉa hè
thì biết.
Theo các nhà khoa học, "không gian" được chia ra
nhiều dạng, nhưng thường hay nhắc tới là không gian vật lý và không gian
công cộng. Không gian công cộng hay còn gọi là không gian xã hội là
không gian phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người và được chia ra hai
loại: Không gian "phi vật thể", ví dụ như các diễn đàn trên Internet,
các cuộc đối thoại tranh luận trên báo chí, tivi; Không gian "vật thể",
ví dụ như quảng trường, đường phố, công viên, vỉa hè...
Cái ý
thức "làm chủ" (chiếm giữ) không gian xã hội của người Việt mình như
nhận xét của anh Việt kiều dẫn ở trên, có lẽ xuất phát từ tính vị kỷ, từ
nhận thức sai lệch về "tự do" của nhiều người. Họ hiểu rằng, "mình là
một cá thể tự chủ và có quyền tự mình quyết định việc chiếm lĩnh, khai
thác không gian xã hội để thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích của riêng mình.
Họ không hiểu rằng, trong không gian xã hội - ngôi nhà chung của mọi
công dân, việc thực hiện quyền tự do của một người là đồng nghĩa với
việc hạn chế tự do của người khác. Vì thế họ không quan tâm đến mối liên
hệ giữa mình và cộng đồng, không tính đến các hệ lụy xã hội của hành vi
mà mình gây ra. Bởi thế, mới có chuyện nhiều gia đình có cửa hàng ở mặt
tiền thuê bảo vệ "nhắc nhở người đi đường vô tình đứng lâu trên vỉa hè
tránh ra chỗ khác cho họ làm ăn". Không những lấn chiếm, chủ của nhiều
ngôi nhà mặt tiền còn cho thuê cả vỉa hè trước mặt nhà mình. Người bán
hàng nào muốn "đặt gánh" trên vỉa hè trước nhà họ đều phải trả cho họ
một khoản tiền 1 - 2 triệu đồng/tháng. Họ coi vỉa hè trước cửa nhà mình
là bất khả xâm phạm.
Nhiều nhà xã hội học có nhận xét: Việc sử
dụng không gian riêng ở khu vực đô thị Hà Nội diễn ra theo kiểu "hướng
ra bên ngoài" thể hiện ở việc người dân lấn chiếm không gian chung,
chiếm dụng và sử dụng không gian chung (nhất là các vỉa hè, công viên,
v.v.) cho mục đích cá nhân. Hoặc như nhận xét của giáo sư Chu Xuân Diên:
"Các ứng xử thông thường của một người Việt Nam tại nơi công cộng
mới chỉ dừng lại ở mức bảo đảm thuần phong mỹ tục, chưa bảo đảm được
tính hợp lý, tính có tổ chức, tính liên kết và tính trật tự".
Soi vào thực tế, thấy nhận xét trên quá đúng! Các hành động của cá nhân
liên quan đến việc chiếm lĩnh, sử dụng không gian công cộng cho các mục
đích cá nhân, thường tự phát, tùy tiện và có thể tìm thấy ví dụ ở trên
đường phố: muốn băng qua đường, thì cứ tìm cách băng qua cho được; ở
quầy bán vé, muốn mua vé thì tiến đến quầy bằng cách chen vào bất kỳ
khoảng trống nào trước quầy, trong khách sạn, muốn vào thang máy thì cứ
vào, dù trong thang máy có người đang đi ra. Rất nhiều người không hiểu
rằng, muốn băng qua đường chỉ có quyền băng qua tại lối đi dành cho
người đi bộ, người muốn vào thang máy phải tôn trọng quyền ưu tiên rời
khỏi thang máy của người đang ở bên trong, người muốn mua vé phải tôn
trọng quyền ưu tiên của người đến trước. 2-
Trong không gian xã hội, người sử dụng vừa là người quan sát, vừa là
người tham gia các hoạt động chung. Hình thức hoặc hoạt động của mỗi cá
nhân trong không gian xã hội thường gây ảnh hưởng tới người khác, vì
thế, không gian xã hội là nơi thường xảy ra các xung đột. "Cuộc chiến
giành lại vỉa hè" vừa qua được xem là một xung đột xã hội. Người buôn
bán vì tính vị kỷ, vì hiểu sai lệch khái niệm "tự do", chỉ muốn làm chủ
không gian xã hội để hưởng lợi cho mình. Đã nhiều lần chúng ta tuyên
truyền, giải thích, kêu gọi, trông chờ vào lòng tự giác của họ để làm
cho đường thông, hè thoáng nhưng không lay chuyển được nhận thức của họ
thì phải dùng tới pháp luật, cơ quan quản lý phải ra tay thiết lập lại
trật tự vỉa hè trả lại không gian xã hội sử dụng đúng mục đích của nó -
phục vụ lợi ích chung.
Có người ví ông Phó chủ tịch UBND Q.1
TP.HCM, Đoàn Ngọc Hải như "người hùng". Thực ra ông ấy đang làm công
việc cần làm của một người lãnh đạo chính quyền có trách nhiệm. Và thực
tế cho thấy, hành động kiên quyết đã có tác động tới sức ỳ do tính ích
kỷ sinh ra - một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè đã chủ động dỡ bỏ các hạng
mục xây dựng lấn chiếm lề đường, không đợi đội kiểm tra của chính quyền
ra tay. Đây chính là sự hợp tác có hiệu quả giữa chính quyền và người
dân vì lợi ích chung. 3- Để việc lập lại trật
tự vỉa hè không rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa như những lần trước,
thiết nghĩ, hai thành phố lớn đang có kế hoạch xây dựng thành phố thông
minh, nên đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát các tuyến phố chính để
vừa theo dõi tình hình giao thông vừa phát hiện sớm các hành vi lấn
chiếm vỉa hè. Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè được lưu lại để cơ quan chức
năng có căn cứ xử lý người vi phạm. Lắp đặt camera sẽ giảm bớt lực lượng
giữ gìn trật tự đô thị đồng thời phát huy vai trò của người dân trong
việc giám sát trật tự đường phố, vỉa hè một cách lâu dài.
Đ.Ngọc
“Ém” huân chương, đoạt tiền người có công?
03/03/2017 22:54
Chủ tịch nước ký tặng Huân chương Chiến công hạng ba từ ngày 20-9-2005
nhưng đến đầu tháng 2-2017, người có công mới được mời lên nhận
Vụ việc khó hiểu trên xảy ra với 6 người có công ngụ phường 6, TP Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang. Đáng nói, chế độ kèm theo Huân chương Chiến công
hạng ba là 200.000 đồng/người cũng bị cán bộ ký khống vào đó để quyết
toán. Không đồng tình vì chế độ chính sách đã bị “bỏ hộc tủ” 12 năm nên
nhiều người đề nghị Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho phải giải thích rõ
những khuất tất trên.
Cụ thể, ông N.V.T - một trong những người được Chủ tịch nước Trần Đức
Lương ký tặng Huân chương Chiến công hạng ba - cho biết vào năm 2004,
khi biết mình là một trong những người hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên
chiến trường Campuchia được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba
nên ông nhiều lần đến Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho hỏi về tấm huân
chương này. Thế nhưng, lên xuống hàng chục lần đều được trả lời là “chưa
có”. Bỗng nhiên, đầu tháng 2-2017, UBND phường 6 mời ông T. lên trao
tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Khi ông hỏi số tiền kèm theo thì
UBND phường nói: “Không có vì Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho chỉ gửi huân
chương chứ không có gửi tiền”.
Bức xúc, ngày 13-2, ông T. cùng một người thân của ông Đinh Minh
Triết (người được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cùng đợt
với ông T.) đến Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho hỏi về số tiền nói trên
thì một chỉ huy nói “Đã ký nhận rồi”. Khi ông T. đề nghị cho xem danh
sách ký nhận thì chữ ký trong đó không phải của mình. Tương tự, ông
Triết cũng không có ký nhận tiền nhưng ai đó đã giả chữ ký của ông để
nhận tiền.
Ông Đinh Minh Triết bức xúc vì bị “ém” Huân chương Chiến công hạng ba 12 năm
Sau khi ông T. và gia đình ông Triết đề nghị làm rõ sự việc vì sao
Huân chương Chiến công hạng ba đã được tặng 12 năm mới phát đến cho họ
thì một chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho hẹn sáng 14-2 đến Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Tiền Giang để gặp cán bộ phụ trách trước đây hỏi cho
rõ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho còn cho hay trước đây, thiếu
tá Lê Trọng Toán, trợ lý Tuyên huấn, phụ trách việc cấp phát huân
chương. Mới đây, khi thiếu tá Toán chuyển công tác về Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh thì Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho mới phát hiện còn 6 tấm huân
chương chưa cấp nên gửi về UBND phường 6.
Trước sự việc đáng ngờ trên, giải thích với gia đình ông Triết và ông
T., thiếu tá Toán cho biết năm 2010 có nhận 104 huân chương chiến công
và đã phát cho 98 người. Số còn lại là do tìm không được người nên chưa
phát. Còn số tiền kèm theo mỗi huân chương là 200.000 đồng thì do không
có người nhận nên đã trả về cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang.
Tuy nhiên, khi gia đình ông Triết đề nghị giám định chữ ký trong danh
sách ký nhận tiền thì thiếu tá Toán mới thừa nhận là không có trả về Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang (!).
Trao đổi với phóng viên, gia đình ông Triết cho biết sẽ đề nghị Ban
Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho làm rõ vì sao Huân chương Chiến công hạng ba
của ông Triết và nhiều người khác bị “ém” 12 năm mới được phát. Đặc
biệt, vấn đề “ém” huân chương 12 năm đã làm mất quyền lợi rất nhiều cho
gia đình ông Triết. “Việc này cần phải làm rõ chứ không thể mập mờ được”
- ông Triết kiên quyết.
Bài và ảnh: MINH SƠN
Chủ tịch phường ở đâu?
03/03/2017 21:51
Sau khi lãnh đạo quận trực tiếp điều hành “đòi lại” vỉa hè với thái độ
quyết liệt, tình trạng có cải thiện nhưng vài ngày sau thì lại bị lấn
chiếm. Dư luận đặt câu hỏi “vai trò chủ tịch phường ở đâu?”
Báo Người Lao Động thời gian qua đã có nhiều bài phản ánh lãnh đạo
các quận tại TP HCM trực tiếp thị sát, chỉ đạo các lực lượng tháo dỡ
những phần người dân lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng
đường. Tuy nhiên, chỉ khi có lãnh đạo thì vỉa hè mới không bị lấn
chiếm, sau đó lại bị chiếm dụng. Bỏ ngỏ quản lý!
Nhắc về trách nhiệm của chủ tịch UBND phường trong việc để vỉa hè bị
lấn chiếm, bạn đọc Chín Xà Mâu (quận Bình Thạnh) nói: “Ông Nguyễn Thành
Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, khẳng định “nếu vỉa hè bị tái chiếm thì chủ
tịch, trưởng công an phường sở tại sẽ đi làm việc khác”. Chúc các chủ
tịch, trưởng công an phường nào có dính đến tái chiếm lề đường ra đi
thanh thản mà đừng ấm ức, buồn rầu”.
“Đòi lại” vỉa hè là công việc thường xuyên và phải làm hằng ngày,
hằng giờ chứ không chỉ có những đợt ra quân “lấy phong trào” rồi đâu lại
vào đó. Bạn đọc Trung Đài gửi trăn trở của mình đến Báo Người Lao Động:
“Việc giải phóng vỉa hè là nhiệm vụ đầu tiên của chủ tịch phường nhưng
vì khó do động chạm quyền lợi người dân, quyền lợi công chức phường nên
hầu như các ông phường tảng lờ xem không quan trọng. Ngay chỗ tôi ở là
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vũng Tàu) cạnh phường mà công khai lấn chiếm
cũng chẳng thấy có biện pháp quyết liệt gì cả, ngoại trừ vài lần ra
quân chiếu lệ”.
Cũng bức xúc về việc chính quyền địa phương bỏ ngỏ trong công tác
quản lý, để nhiều người ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi “hái ra
tiền”, bạn đọc Lý Lèo bày tỏ: “Chẳng thấy trách nhiệm của chính quyền
địa phương ở đâu cả, một mình ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận
1-PV)làm được gì nếu cán bộ phường, đứng đầu là chủ tịch phường, cứ làm
việc theo kiểu không nghe, không thấy, không biết như thế. Không phối
hợp đồng bộ thì có 1.000 cán bộ như ông Hải cũng không thể lấy lại sự
thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ”.
“Chủ tịch phường chịu trách nhiệm ngay địa bàn mình. Cần cách chức
nếu tái phạm. Trách nhiệm của phường như thế nào? Chúng ta hay quên
người trực tiếp quản lý, có vẻ như cấp phường không được tham gia lập
lại trật tự đô thị. Vì sao? Đề nghị chủ tịch phường có câu trả lời cụ
thể” - bạn đọc Trần Minh Tâm đặt câu hỏi.
Buôn bán lấn hết vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, quận 1, TP HCM Ảnh: Quốc Chiến
Truy trách nhiệm, xử mạnh tay
Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, bạn đọc Huy
Nguyễn nêu ý kiến: “Trách nhiệm đặt ở đâu, sao lại phải nhắc nhở, miệng
nói như đinh đóng cột mà sao bây giờ lại để tái diễn. Không lẽ có “quan”
đi cùng mới làm hay sao hỡi các chủ tịch phường? Giờ đã đến lúc Chủ
tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phải xử lý chủ tịch và trưởng công an
phường, nếu không thì có cố gắng bao nhiêu cũng không dẹp được nạn lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường”.
“Ngày xưa, tôi mở tiệm internet thì họ xuống kiểm tra, phạt hoài, mà
phải làm đúng quy định thì không có thu nhập, thế là... tự dẹp. Vậy nếu
bắt gặp chiếm vỉa hè cứ phạt nặng như từng làm với tôi thì thiết nghĩ sẽ
sạch sẽ, gọn gàng thôi. Trách nhiệm cao nhất là chủ tịch phường. Ông
Đoàn Ngọc Hải không nên trực tiếp ra tay mà trực tiếp giám sát, chỉ đạo,
phê bình, khen thưởng các phường, cho số điện thoại tiếp nhận ý kiến
phản ánh của dân và phạt thật nặng là được. Cứ tin tôi đi, quy trách
nhiệm thì tự khắc sẽ làm thôi” - bạn đọc Đăng Khoa hiến kế.
Người dân cần biết tại sao khi lãnh đạo quận đi thị sát thì tình hình
quyết liệt, biên bản được lập tại chỗ, còn sau đó lại ngổn ngang? Bạn
đọc Trần Thanh nêu ý kiến: “Có vẻ như chính quyền các phường không ủng
hộ chủ trương của quận nên khi ông Hải không có mặt thì các phường cũng
buông tay. Tôi đề nghị lãnh đạo quận còn nhiều việc khác phải làm không
phải thường xuyên đi dọn dẹp lòng lề đường mà đây là trách nhiệm của
phường.”.
Nói về nạn quán nhậu thâu đêm suốt sáng, một bạn đọc kể nơi mình sinh
sống: “Quán nhậu ốc trước cửa nhà tôi bị lấn chiếm hết cả con hẻm, xe
không qua lại được, phải đi vòng hẻm khác, họp tổ dân phố dân phản ánh,
nộp đơn lên phường kiện cũng không thấy ai xuống xử lý mà quán lại càng
ngày càng phình to ra bán tới 2 giờ, 3 giờ sáng mới bắt đầu dọn dẹp. Dẹp
xong hơn 4 giờ sáng, dân ở đây không ngủ được”.
Diễn đàn “Dân ủng hộ, hãy làm đến cùng”
Qua hơn 40 ngày chấn chỉnh trật tự vỉa
hè của chính quyền quận 1 và một số quận tại TP HCM, quận Hoàn Kiếm (Hà
Nội), dư luận đặc biệt quan tâm và đại đa số ủng hộ sự cần thiết trả lại
vỉa hè cho người đi bộ.
Những kết quả bước đầu là đáng khích lệ,
được đông đảo người dân tin tưởng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại sẽ
“đầu voi đuôi chuột”, không hiệu quả lâu dài, rồi sẽ trở lại hiện trạng
cũ. Báo Người Lao Động mở Diễn đàn với chủ đề: Dân ủng hộ, hãy làm đến
cùng, với mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp giải pháp để làm
sạch vỉa hè, quy hoạch, bố trí hàng rong, điểm giữ ô tô, xe máy… cùng
những góp ý khác về quản lý đô thị… nhằm tạo thêm niềm tin vào sự thành
công của chủ trương. Các góp ý xin gửi về bandoc@nld.com.vn hoặc
toasoan@nld.com.vn, ghi rõ: Tham gia diễn đàn “Dân ủng hộ, hãy làm đến
cùng”. Trân trọng mời bạn đọc tham gia.
Tòa soạn
THUẬN THIÊN
Rượu ngâm đại bổ... ngửa
03/03/2017 22:14
Với lời đồn đại tráng dương, bổ thận, tăng cường sinh lý, nhiều người
không ngần ngại tìm rắn, rết, mật cá, xác động vật... ngâm rượu để uống.
Bổ khỏe đâu chưa thấy mà chỉ thay nhau nhập viện cấp cứu
Rượungâm
được nhiều người coi là thần dược có khả năng tráng dương tăng lực,
chữa nhiều bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, trên thực tế đã có không ít người
thập tử nhất sinh vì rượu tự chế. Suýt chết vì 3 giọt mật cá
Trung tâm Chống độc - Bệnh viện (BV) Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh
nhân nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do uống mật cá trắm. Bệnh
nhân này là ông H.V.N (55 tuổi, quê Hà Nam) nhập viện trong tình trạng
hoa mắt, buồn nôn, suy thận nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Theo người nhà ông N., sau khi gia đình làm thịt một con cá trắm 3
kg, ông N. lấy 3 giọt mật cá pha với rượu để uống vì nghe có thể chữa
được nhiều bệnh, nhất là tăng cường sự dẻo dai trong “chuyện ấy”. Tối
cùng ngày, ông N. sửa soạn giường chiếu, lấy khí thế chuẩn bị “chiến
đấu” để khảo nghiệm “bản lĩnh đàn ông” thì bỗng dưng thấy buồn nôn, khó
tiểu nên đành bỏ ý định. Cầm cự được 2 ngày, sức khỏe ông N. càng sa
sút, đau bụng dữ dội, choáng váng nên gia đình đưa đến BV cấp cứu. Tại
đây, ông được chẩn đoán bị ngộ độc mật cá trắm, gan tổn thương nặng, suy
thận.
Một ca cấp cứu vì ngộ độc rượu ngâm tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc - BV Bạch
Mai, cho biết trước đây, năm nào BV cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp
bị ngộ độc do nuốt mật cá trắm. Có lần vào dịp Tết, trung tâm tiếp nhận
đến 4 ca ngộ độc mật cá trắm. Theo các bệnh nhân, vì muốn tăng cường sức
khỏe sinh lý nên đã dùng mật của nhiều con vật để ngâm rượu uống.
BV Bạch Mai cũng từng cấp cứu một người đàn ông tên Nh. (40 tuổi, ngụ
Thái Nguyên) bị ngộ độc mật heo. Bệnh nhân này cho biết nghe mọi người
rỉ tai về loại “thần dược” giúp bổ dương, tiêu hóa tốt là… mật heo nên
khi gia đình mổ heo ăn Tết liền xí phần bóng mật ngâm rượu. Sau một tuần
chờ rượu ngấm, ông mang “thần dược” ra uống thử. Vừa uống được 2 ly,
chưa thấy “bản lĩnh đàn ông” được tăng thêm nhưng ông Nh. đã gặp ngay
cơn đau bụng, tiêu chảy, choáng váng phải nhập viện. Sơ sẩy là mất mạng
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, có một thực tế là người dân cứ nghe
đồn con gì, cây gì lạ, bổ, nhất là an thần, bổ dương là cho vào ngâm
rượu. Nhiều người thích uống rượu ngâm các loại cây cỏ hay mật gấu, rắn…
với quan niệm rượu ngâm “không bổ dọc cũng bổ ngang”. Thế nhưng, đã có
không ít người mất mạng sau một vài chén “rượu bổ” ấy.
Nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu cho biết họ ngâm thuốc với “rượu
thửa” - loại rượu được đặt từ những người quen biết - nhưng thuốc lại
được mua từ những người bán trôi nổi của các thầy lang “nổ” với công
dụng “có một không hai”. “Nhiều trường hợp phải vào BV cấp cứu vì ngộ
độc rượu thuốc do mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc uống các loại
rượu thuốc ngâm theo lời đồn thổi” - bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.
Những loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan
Các bác sĩ khuyến cáo rất nhiều loại hạt, củ hoặc bộ phận của động
vật cực kỳ độc, uống vào nguy cơ tử vong rất cao nhưng không ít người
chủ quan mang ngâm rượu. Ví dụ như hạt mã tiền hay củ ấu tàu đều là
những loại rất độc nhưng có một số người cho rằng độc có thể trị độc nên
biến tấu bằng cách gia giảm, thêm các vị thuốc để ngâm rượu uống chữa
bệnh. Kết quả là bệnh không khỏi mà có thể bị ung thư gan, xơ gan, thậm
chí mất mạng vì không được cấp cứu kịp thời.
Trên thực tế, để có “sức mạnh đàn ông”, nhiều quý ông không ngại bỏ
công sức và tiền của săn lùng bằng được những bình rượu ngâm các loại
động vật quý hiếm như tay hổ, tay gấu, cao hổ, cao gấu, bìm bịp, cao
ngựa, nhung hươu... Bác sĩ Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc
BV Bạch Mai, khẳng định quan niệm “uống gì bổ nấy” hoàn toàn sai lầm,
phi khoa học. Chưa có một nghiên cứu khoa học tổng thể chứng minh rượu
ngâm các loài động vật quý hiếm lại có tác dụng bổ thận tráng dương.
Thực tế, rượu ngâm với một số loài động vật không thể phân hủy vào trong
rượu, rất mất vệ sinh. Nhiều trường hợp bị ngộ độc như viêm gan cấp, dị
ứng, vàng da hoặc nhiễm sán, ký sinh trùng lên não vì uống rượu ngâm
mật, ngâm tiết động vật.
Theo bác sĩ Duệ, ông từng phải điều trị nhiều bệnh nhân uống rượu
ngâm mật gấu. Với quan niệm sai lầm rằng mật gấu chữa được bách bệnh,
nhất là có khả năng tăng cường sinh lý nên năm nào cũng có hàng chục
người nhập viện cấp cứu vì nhiễm độc do uống rượu mật gấu. Có người uống
quá nhiều nên bị suy gan, suy thận cấp phải lọc máu nhiều ngày mới
thoát nạn. Ngộ độc nhẹ thì mất kiểm soát, dẫn tới rối loạn hành vi. Nặng
hơn thì bị hôn mê sâu, trụy mạch với nhiều biến chứng nguy hiểm như hạ
đường máu, nhiễm toan, rối loạn nước điện giải, viêm gan, viêm thận và
tử vong.
Kiểm tra, tiêu hủy rượu không nguồn gốc
Sáng 3-3, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà
Nội đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Phó
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Trần Văn Chung, Trưởng đoàn kiểm tra, cho
biết với những cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan tới sản
phẩm, cơ quan chức năng sẽ tiêu hủy.
Liên quan đến vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn
bản gửi sở y tế các tỉnh, TP đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất kinh doanh rượu, xử
lý nghiêm việc kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc. Các cơ quan liên quan
lấy mẫu xét nghiệm, kịp thời cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.
D.Thu
Kỳ tới: Con gì, cây gì cũng ngâm
Bài và ảnh: Ngọc Dung
Rộ tin Trung Quốc trả đũa Hàn Quốc
Ngày 3.3, Bộ Ngoại giao Hàn
Quốc tuyên bố “rất lấy làm tiếc” nếu Trung Quốc thật sự ngăn chặn công
dân đến Hàn Quốc du lịch nhằm đáp trả việc Seoul cho phép Mỹ triển khai
hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ.
Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Yun Byung-se nhấn mạnh ông sẽ tìm hiểu
liệu những hành động gần đây của Trung Quốc có đi ngược chuẩn mực quốc
tế hay không và sẽ chuẩn bị biện pháp đáp trả cần thiết.
Trước đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời giới chức nước này loan tin
nhà chức trách Trung Quốc “chỉ đạo miệng” cho các công ty du lịch ngừng
cung cấp tour Hàn Quốc và các sản phẩm, dịch vụ liên quan. Thông tin
này đặc biệt rộ lên sau khi quân đội Hàn Quốc hôm 28.2 hoàn tất thỏa
thuận đổi đất với Tập đoàn Lotte để chuẩn bị địa điểm lắp đặt THAAD.
Hàn Quốc và Mỹ khẳng định hệ thống này nhằm ứng phó chương trình
tên lửa của CHDCND Triều Tiên nhưng Trung Quốc cực lực phản đối với lý
do “ảnh hưởng lợi ích an ninh quốc gia”.
Theo Yonhap, Bắc Kinh thời gian qua không ngừng gây áp lực qua
nhiều kênh nhằm khiến Seoul từ bỏ kế hoạch trong khi truyền thông Trung
Quốc liên tục kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Hàn Quốc. Chưa hết, tờ The Korea Herald dẫn thông tin từ giới giải trí cho hay các ngôi sao ca nhạc, phim truyền hình Hàn Quốc đều bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc.
Cũng trong ngày 3.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh
Sảng khẳng định không có phong trào chống Hàn Quốc và giới hữu trách sẽ
xử lý những đối tượng phạm luật. Tuy nhiên, lời trấn an này chưa thể làm
dịu lo ngại và theo Reuters, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn tại
Hàn Quốc đều rớt giá trong phiên giao dịch ngày 3.3.
Truyền thông Trung Quốc ngày 28.2 giận dữ và dọa tẩy chay sau khi tập
đoàn Lotte (Hàn Quốc) thông qua kế hoạch đổi đất cho chính phủ để
triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Minh Trung
Ma trận tình báo bủa vây ông Trump
(PL)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald
Trump trước nguy cơ khủng hoảng khi liên tiếp các phụ tá của ông dính
vào bê bối liên hệ với quan chức Nga.
Tờ The New York Times hôm 1-3
đăng tải thông tin cho biết chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack
Obama trong những ngày cuối cùng đã cố tình lan truyền các tin tức cáo
buộc Nga gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Mỹ nhằm đảm bảo những thông
tin này không bị che giấu khi chính quyền kế nhiệm.
Giăng sẵn “thiên la địa võng”
The New York Times hôm 1-3 dẫn
lời các quan chức Nhà Trắng dưới thời ông Obama cho biết trong những
ngày cuối cùng trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, họ đã cố
tình lan truyền các tin tức về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và
mối liên hệ giữa các phụ tá của ông Trump với các quan chức Nga. Mục
đích của việc này là để ngăn chặn Nga “tiếp tục can thiệp” vào các cuộc
bầu cử ở Mỹ hay châu Âu trong tương lai, đồng thời để lại dấu vết cho
các cơ quan tình báo và cơ quan điều tra Mỹ.
Ba cựu quan chức Mỹ cho biết Anh và Hà
Lan đã chia sẻ thông tin về các cuộc gặp gỡ tại châu Âu giữa các cộng sự
của ông Trump với các quan chức Nga và những phụ tá thân cận của Tổng
thống Vladimir Putin. Cũng theo nguồn tin này, tình báo Mỹ đã nghe lén
được nhiều cuộc hội thoại của các quan chức Nga, thảo luận về việc liên
lạc với các cộng sự của ông Trump. Một số cuộc hội thoại được ghi âm
ngay trong điện Kremlin. Các phụ tá của ông Obama cho biết mặc dù ông
Obama chưa bao giờ yêu cầu nhưng họ vẫn tìm cách chia sẻ thông tin thu
thập được cho các cơ quan tình báo vì lo ngại vụ việc có thể bị lấp liếm
đi sau khi Nhà Trắng đổi chủ.
Nhiều tài liệu khác cũng được trình lên Quốc hội trong những ngày cuối cùng trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Theo The New York Times,
Bộ Ngoại giao đã gửi các tài liệu “bí mật” đến thượng nghị sĩ Benjamin
Cardin của bang Marylands, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Những tài liệu này được gửi theo yêu cầu của chính ông Cardin.
Để lại dấu vết cho các cơ quan điều tra, theo The New York Times,
các quan chức Nhà Trắng muốn các đồng minh châu Âu cảnh giác với một
mối đe dọa mà Mỹ đã từng gặp phải khi diễn ra cuộc bầu cử. Trước đó, các
cơ quan tình báo Mỹ trong một tuyên bố hồi tháng 1 đã cho biết họ tin
rằng Nga có ý định sử dụng sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ như là một
khuôn mẫu cho các cuộc bầu cử khác trên thế giới.
Ông Trump và ông Obama bắt tay trước buổi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Trump hôm 20-1. Ảnh: GETTY IMAGES
Sẽ thêm một bộ trưởng ngã ngựa?
Mặc dù ông Trump và Nhà Trắng luôn khẳng
định chiến dịch tranh cử của ông không có bất kỳ liên lạc với các quan
chức Nga, tuy nhiên nhiều quan chức trong chính quyền của ông liên tục
bị truyền thông phanh phui đã từng có liên hệ với đại sứ Nga tại
Washington.
Tờ The Washington Post hôm 1-3
công bố thông tin ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, một trong
những phụ tá thân cận nhất của ông Trump, đã từng hai lần gặp gỡ Đại sứ
Nga Sergey Kislyak khi đang diễn ra chiến dịch tranh cử của ông Trump
năm 2016. Điều đáng nói là trong buổi điều trần xác nhận tư cách bộ
trưởng Tư pháp Mỹ đầu tháng 2, ông Sessions từng khẳng định chưa từng
liên lạc với các quan chức Nga.
Đến hôm 2-3, ông Sessions trong buổi họp
báo tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ đã thừa nhận từng hai lần gặp gỡ đại sứ
Nga, một lần tại hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa ở Cleveland hồi
tháng 7-2016, một lần khác tại văn phòng khi ông còn là một thượng nghị
sĩ. Tuy nhiên, theo ông Sessions, các cuộc gặp này chỉ thảo luận về vấn
đề chính trị thế giới chứ không liên quan đến cuộc bầu cử. Ông Sessions
cũng thông báo sẽ rút khỏi các cuộc điều tra do FBI tiến hành liên quan
đến chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Trước và sau ông Sessions, nhiều phụ tá
của ông Trump liên tiếp bị truyền thông tố cáo từng liên lạc hoặc trò
chuyện với các quan chức của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hồi tháng 2, ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump,
cũng từng phải từ chức vì mối liên hệ không rõ ràng với Nga. Ông Flynn
bị phát hiện đã tự ý điện thoại cho đại diện Moscow tại Mỹ và hứa hẹn dỡ
bỏ cấm vận, đồng thời “báo cáo thiếu thông tin” cho Phó Tổng thống Mỹ
Mike Pence về nội dung cuộc trò chuyện trên.
Nguy cơ khủng hoảng toàn diện
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang tiến hành một
cuộc điều tra trên diện rộng về sự can thiệp của Nga trong cuộc chạy đua
tổng thống Mỹ 2016 vừa qua, đồng thời kiểm tra các cáo buộc về mối liên
hệ giữa các cộng sự của ông Trump với quan chức chính phủ Nga. Ủy ban
Tình báo Thượng viện Mỹ cũng được cho là đang tiến hành một cuộc điều
tra độc lập về vấn đề này, theo tờ The New York Times.
Tờ Independent ngày 3-3 nhận định ông Trump hiện
đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi có khoảng 40 vụ kiện đang
chống lại ông, các chính sách ông đề ra thì bị thẩm phán tòa án liên
bang bác bỏ, các phụ tá của ông thì liên tiếp bị tố cáo, cùng với việc
các quan chức thân cận nhất trong chính quyền bị dính cáo buộc liên hệ
với quan chức Nga. Những bê bối này nếu không được xử lý khéo léo có khả
năng sẽ khiến cho chính quyền ông Trump gặp phải khủng hoảng toàn diện
trước khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào năm 2020.
_________________________________
2 cố vấn chính sách đối ngoại khác của Tổng thống Trump
gồm J.D. Gordon và Carter Page bị phát hiện có liên lạc với Đại sứ Nga
Sergey Kislyak trước khi ông Trump nhậm chức.
AN MIÊN
Đình chỉ các chức vụ của huyện ủy viên bị cáo buộc "vu khống” lãnh đạo huyện
Dân trí Liên quan đến vụ việc ông Đinh Trọng Tấn, Huyện
ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương) bị bắt tạm
giam 2 tháng để phục vụ điều tra, hiện tại, ông Tấn đã bị đình chỉ sinh
hoạt Đảng, chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh và đình
chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm
rõ.
>> Bắt tạm giam huyện ủy viên “vu khống” lãnh đạo huyện
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do chưa đáp ứng được
nguyện vọng cá nhân nên ông Đinh Trọng Tấn (Huyện ủy viên, Bí thư Đảng
ủy xã Quảng Lĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -
2021) đã có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo huyện Quảng
Xương.
Ông Đinh Trọng Tấn bị bắt tạm giam 2 tháng
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra
khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ động cơ. Sau khi củng cố hồ sơ,
tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ
chứng cứ kết luận hành vi của ông Đinh Trọng Tấn là vi phạm pháp luật.
Được biết, ông Đinh Trọng Tấn từng tốt nghiệp trường Đại học Luật.
Trước khi về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, ông Tấn đã từng là Bí thư
Huyện đoàn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Quảng Xương. Đồng thời, ông Đinh
Trọng Tấn còn là đại biểu HĐND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, cho biết, Ban
thường vụ Huyện ủy đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, chức vụ
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh đối với ông Đinh Trọng Tấn.
Đồng thời, ông Tấn cũng đã bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện Quảng
Xương để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, do chưa đáp ứng được
nguyện vọng cá nhân, Đinh Trọng Tấn đã có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc
phạm lãnh đạo huyện Quảng Xương. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ
quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã có đủ chứng cứ kết luận hành
vi của ông Đinh Trọng Tấn là vi phạm pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra
đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt
tạm giam 2 tháng đối với Đinh Trọng Tấn để điều tra, xử lý theo quy định
của pháp luật.
Duy Tuyên
Gần 30.000 nhà giấy tay ở Sài Gòn sẽ được cấp sổ đỏ
Với
các quy định được nới lỏng, khoảng 30.000 căn nhà, đất ở TP HCM thuộc
diện giấy tờ tay sẽ được cấp sổ đỏ khi Nghị định 01 có hiệu lực.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP
HCM - cho biết, hiện thành phố có hơn 37.400 hồ sơ nhà, đất giấy tay.
Trong đó, 70% (khoảng 30.000 hồ sơ) đủ điều kiện được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) theo Nghị định 01 vừa có hiệu
lực ngày 3/3.
Tuy nhiên, do nghị định còn vướng một số hướng dẫn về thủ tục cấp sổ
đỏ, đến cuối tháng 3 thông tư hướng dẫn hoàn thiện Sở mới có thể tiến
hành cấp cho người dân.
Sở TNMT đang xây dựng trang web, thông báo tiến trình xử lý từng hồ sơ.
Những trường hợp nào có thể xử lý được sẽ làm trước, sau đó Sở gửi giấy
thông báo đến tận nhà người dân mời lên làm việc.
Ông Thắng cho hay, để được cấp sổ đỏ, người dân phải chuẩn bị hồ sơ
gồm: đơn đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài
sản gắn liền với đất; giấy tờ liên quan chứng minh diễn biến, quá trình
xây dựng và sử dụng căn nhà; bản vẽ tổng thể mảnh đất và thiết kế căn
nhà.
Sau đó, UBND xã, phường sẽ xác minh lý lịch đất, nhà có chuyển nhượng
hay thế chấp. Văn phòng đăng ký có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa
chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất để cấp sổ đỏ.
Ông Nguyễn Toàn Thắng. Ảnh: Phú Mỹ.
Tiếp nhận Nghị định 01 có hiệu lực, nhiều nhà trong khu phố đường
Dương Quảng Hàm (Gò Vấp, TP HCM) tỏ ra vui mừng khởi trước cơ hội được
cầm giấy chủ quyền nhà, đất.
Anh Lê Văn Minh (43 tuổi) mua căn nhà 65 m2 năm 2006 bằng giấy
tay, từng nhiều lần xin cấp sổ đỏ nhưng Luật đất đai năm 2003 chỉ áp
dụng với các trường hợp mua bán trước năm 2004.
"Lần này vợ chồng tôi có cơ hội sở hữu căn nhà mình đang ở. Có
chủ quyền tài sản trong tay, mọi tính toán làm ăn của gia đình tôi sẽ dễ
dàng hơn trước. Có thể tôi sẽ cầm cố ngân hàng để vay vốn mở rộng làm
ăn", anh Minh nói.
Tương tự, năm 2007 anh Phan Huy Điềm (quận 8) mua căn nhà trên đường
Phạm Hùng bằng giấy tay. Hiện, anh tất bật chuẩn bị thủ tục để xin cấp
sổ đỏ. "Tôi mong ngày này dữ lắm. Lâu nay sống mà cứ nơm nớp lo sợ tranh
chấp, giờ được xem xét là tôi xin đăng ký ngay", anh Huy chia sẻ.
Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 3/3 gồm nhiều quy định nới lỏng
cho người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay. Tất cả nhà, đất thuộc
diện này, mua bán từ ngày 1/7/2004 đến 1/1/2008 sẽ được xét duyệt cấp sổ
đỏ.
Trước đó, năm 2007, người dân được hợp thức hóa việc mua đất bằng
giấy viết tay trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực).
Năm 2014, Nhà nước cho phép hợp thức hóa việc mua đất bằng giấy viết
tay trước ngày 1/1/2008.
Dân trí Tối 3/3, thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà
Tĩnh cho biết, vào khoảng 19h30’, trên QL1A đoạn qua xóm 8, xã Kỳ Giang,
Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Container và xe
máy khiến 3 người tử vong.
Theo đó, chiếc xe Container mang BKS 51R-044.74 đang lưu thông
trên QL1A, khi đến địa phận xã Kỳ Giang thì bất ngờ tông thẳng vào chiếc
xe gắn máy mang BKS 38K1 – 119.24 chở 3 người, đi trong ngõ ra.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nam sinh tử vong.
Cú tông mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh
tính các nạn nhân được xác định là Trương Đình Phú (SN 2000, trú xã Kỳ
Khang, Kỳ Anh); Hồ Quang Trường (SN 2000, trú xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh);
Nguyễn Thế Quỳnh (SN 2000 trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh). Cả 3 nạn nhân
đang học lớp 11 tại trường Trung cấp nghề Kỳ Anh.
Rất đông người dân ra đường theo dõi vụ việc
Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 3 học sinh trên đang trên đường đi sinh nhật ở xã Kỳ Tân về.
Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Chỉ vì xích mích của con nhỏ, hai phụ huynh đã lao vào
đánh nhau giữa sân trường trước sự chứng kiến của hàng trăm phụ huynh,
học sinh.
Chiều 3/3, nhiều phụ huynh cũng như học sinh, giáo viên trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng (ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) rất bất ngờ khi chứng kiến 2 phụ nữ lao vào đánh nhau ngay giữa sân trường.
Trường học xảy ra vụ hai phụ huynh đánh nhau giữa sân trường.
Theo
lời kể của một giáo viên, nguyên nhân khiến 2 người phụ nữ nói trên ẩu
đả là do xuất phát từ mâu thuẫn của con đang học tại trường này.
Hai người phụ nữ đánh nhau
phản cảm tại sân trường được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc M. (người
kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP. Sóc Trăng) và bà Hoàng Thị Thu H.
(cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng).
Theo lời kể của giáo viên, 2
người này có con cùng học tại lớp 3D của trường thực hành sư phạm.
Trong quá trình học tập, 2 cháu có xích mích với nhau trong lớp nên về
kể cho phụ huynh nghe.
Sự xích mích của con trẻ không có gì
nghiêm trọng, đã được nhắc nhở nhưng một trong hai phụ huynh vẫn ấm ức,
nhất là khi nghe con nói mẹ của bạn kia vẫn chưa quên vụ việc nên có hăm
he.
Thế nên, sáng ngày 3/3, 2 người phụ nữ này đưa con đến
trường, gặp nhau giữa sân trường đã không kiềm chế được, xông vào đánh
nhau trước sự chứng kiến của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Vụ ẩu đả
khiến cho bà M. bị thương nhẹ ở mắt.
Điều đáng nói, cháu của bà M. là T.N.T. cũng hùa với dì đánh bà H.
Được
biết, sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường đã làm việc với 2
phụ huynh này. Cả 2 đã thừa nhận hành động không đúng của mình và cho
rằng do thiếu kiềm chế.
Theo tìm hiểu của PV, bà H. vốn là giáo
viên từng dạy tại một trường THPT ở TP. Sóc Trăng, sau đó chuyển công
tác sang một đơn vị khác hiện đảm nhiệm nhiệm vụ kế toán Ban đại diện
Hội PHHS trường THSP Sóc Trăng.
Bà M. là chủ một cơ sở kinh doanh việt liệu xây dựng khá nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng.
Bà
Dương Thị Mười, Hiệu trưởng trường THSP tỉnh Sóc Trăng xác nhận sự việc
xảy ra tại trường và cho biết đã mời các bên lên lên làm việc. Hai phụ
huynh đã thừa nhận lỗi sai và hứa không có vụ việc nào tương tự. T.Thanh
APEC tiếp tục thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác lớn
03/03/2017 22:27
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đề xuất và được các nền kinh tế ủng hộ, thống nhất 4 định hướng lớn
Chiều 3-3, Chủ tịch Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM
1) thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 -
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - đã thông báo kết quả hoạt động
của SOM 1 sau 2 tuần diễn ra các hoạt động ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa.
Các đại biểu SOM 1 trao đổi trong giờ giải lao
Theo ông Sơn, SOM 1 và các hội nghị liên quan được 21 thành viên APEC
rất quan tâm vì là hội nghị đặt ra định hướng hợp tác của khu vực APEC
trong cả năm 2017; hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế khu vực tiếp
tục tăng trưởng chậm, còn nhiều bất định; tiến trình tăng trưởng và liên
kết kinh tế khu vực đang gặp thách thức cũng như chỉ còn 3 năm nữa
hướng tới mục tiêu Bogor về tự do thương mại (thông qua từ Hội nghị Cấp
cao APEC lần thứ 2 vào năm 1994, xác định APEC là một khu vực tự do, mở
cửa về thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối với các nền kinh tế phát
triển và năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển). Cộng đồng
doanh nghiệp và người dân ngày càng kỳ vọng vào đóng góp của diễn đàn
trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và chất lượng cuộc sống.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đề xuất và được các nền kinh tế ủng
hộ, thống nhất 4 định hướng lớn, gồm: triển khai những định hướng hợp
tác lớn, dài hạn, cụ thể để đạt được các mục tiêu Bogor; nhất trí hình
thành cơ chế để tiến hành thảo luận về tầm nhìn APEC sau năm 2020 không
chỉ là chính phủ mà cả các học giả, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và
xã hội; tái định hướng hợp tác của APEC không chỉ tập trung vào tự do
hóa thương mại và đầu tư mà quan trọng nữa là bảo đảm tính bao trùm của
thương mại và tăng trưởng.
“Như việc an ninh lương thực bây giờ không chỉ là vấn đề có cung cấp
đủ lương thực, có xuất khẩu được không… mà phải phát triển như thế nào
để bền vững, có thích ứng được với biến đổi khí hậu hay không?” - ông
Sơn ví dụ.
Vấn đề cuối cùng, APEC cần tiếp tục là cơ chế đi đầu về hợp tác, giải
quyết các nhu cầu thiết thực của người dân. Trong số này, có thể kể đến
việc phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử
xuyên biên giới, công nghiệp hỗ trợ, phát triển thành thị - nông thôn để
củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng… Đồng thời, APEC
sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, đóng góp thúc đẩy nhiều nội dung hợp
tác lớn, như hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương, từng bước hiện thực
hóa Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); kết nối,
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa…
Các đại biểu APEC đã thống nhất và thông qua chương trình hoạt động
của cả năm 2017, bao gồm các Hội nghị SOM, các Hội nghị Bộ trưởng và
tương đương, Tuần lễ cấp cao vào tháng 11 tại TP Đà Nẵng.
Bài và ảnh: Kỳ Nam
Cố làm sai để... cứu ngân hàng
03/03/2017 22:23
Các bị cáo thuộc OceanBank cho rằng mình sai phạm bởi làm theo các ngân
hàng khác chứ không phải là ngân hàng khởi đầu và kết thúc việc chi lãi
suất vượt quy định cho khách hàng
Ngày 3-3, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàngTMCP
Đại Dương (OceanBank) bước sang ngày làm việc thứ 5. Hội đồng xét xử
(HĐXX) tiếp tục hỏi các bị cáo về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Có đến 34 bị cáo
nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank bị truy tố
về tội danh này. Biết sai vẫn làm
Theo cáo trạng, do cần huy động tiền nên Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch
HĐQT OceanBank và Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc OceanBank, đã đề ra
chủ trương chi lãi bên ngoài cho các khách hàng gửi tiền trên toàn bộ
hệ thống OceanBank. Cụ thể, ngoài mức lãi suất tiền gửi theo quy định
của Ngân hàng Nhà nước, các khách hàng khi gửi tiền tại OceanBank sẽ
được nhận thêm một khoản lãi suất khác. Khoản tiền này được chuyển thẳng
cho khách hàng.
Bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử ngày 3-3 Ảnh: TTXVN
Trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 11-2014, tổng số tiền OceanBank
đã chi cho khoản lãi này là hơn 1.500 tỉ đồng. Có hơn 51.000 cá nhân và
392 tổ chức gửi tiền tại OceanBank đã nhận tiền chi ngoài lãi suất hợp
đồng tiền gửi.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu kế toán trưởng OceanBank, đề nghị
xem xét lại mức thiệt hại. Theo bị cáo Nga, các bị cáo không tham ô,
tham nhũng. Việc làm của các bị cáo trong thời điểm đó là do hoàn cảnh,
tất cả vì ngân hàng.
Nói rõ hơn về bối cảnh phải chi lãi suất ngoài, bị cáo Nguyễn Hoài
Nam, cựu Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank, cho rằng việc vi phạm của
các bị cáo trong bối cảnh rất căng thẳng. Hằng ngày, các chi nhánh phải
chứng kiến cảnh ô tô của các ngân hàng đứng ở cửa chờ rút tiền của khách
hàng rồi mang sang gửi ở ngân hàng khác. Từ tháng 8-2011, số dư huy
động vốn ở OceanBank gần 12.000 tỉ đồng nhưng đến quý II/2012 đã sụt
giảm còn 5.000 tỉ đồng. Đứng trước nguy cơ mất thanh khoản, Hà Văn Thắm
bắt buộc phải ra quyết định để cứu ngân hàng khỏi bị sụp đổ. Ngân hàng nào cũng chi vượt lãi suất
Liên quan tới hoạt động chung của ngân hàng vào thời điểm trên, các
bị cáo “tố” rằng không chỉ OceanBank mà các ngân hàng khác cũng chi lãi
ngoài để huy động vốn và thiếu sự giám sát về việc này.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam cho rằng việc OceanBank chi lãi suất như thế
là theo chân các ngân hàng khác chứ không phải là ngân hàng khởi đầu
hoặc kết thúc về việc chi lãi suất cho khách hàng. Bị cáo Nam lý giải:
“Năm 2011, lạm phát từ 17%-18% trong khi trần lãi suất Ngân hàng Nhà
nước đưa ra là 14%. Khách hàng yêu cầu một lãi suất thực dương thì sẽ
không bảo đảm và như thế khách hàng không gửi tiền vào ngân hàng với mức
lãi suất như trên”.
Được truy vấn tại tòa, Hà Văn Thắm tiếp tục nhận lỗi về mình và bênh
vực thuộc cấp. Theo Hà Văn Thắm, việc chi vượt trần lãi suất là vì “bị
cáo không có lựa chọn nào khác”. Bị cáo Thắm cho rằng khi sử dụng hệ
thống Corebanking, các cấp dưới của mình phê duyệt theo chức năng của hệ
thống. Nếu vì việc này mà cáo buộc họ giúp sức phạm tội là oan cho họ.
“Trách nhiệm phê duyệt của họ là để báo cáo với cấp trên vì có chi hay
không thì họ vẫn phải phê duyệt. Nếu cho rằng việc phê duyệt của họ là
giúp sức thì không đúng lắm” - Hà Văn Thắm nói.
“Họ trung thực, thân thiết. Họ không giúp sức mà chỉ giúp giảm chi
phí vượt trần. Người nào cũng có năng lực, đạo đức, nếu tách ra khỏi xã
hội thì sẽ phí” - Hà Văn Thắm dành những lời tốt đẹp để nói về nhân viên
của mình.
Không được cảnh báo vi phạm
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, cựu Giám đốc khối bán lẻ OceanBank, nêu:
“Tôi hiểu trong hoạt động ngân hàng, các nghiệp vụ được thanh tra kiểm
soát nội bộ chặt chẽ, có cơ quan kiểm toán độc lập, có thanh tra Ngân
hàng Nhà nước. Nếu có vi phạm nghiêm trọng thì tại sao trong suốt thời
gian từ năm 2008-2012, các cơ quan đó không lên tiếng cảnh báo với chúng
tôi? Các cuộc họp đều có mặt trưởng ban kiểm soát nhưng họ không hề
ngăn chặn”.
NGUYỄN QUYẾT
Nữ thần tượng Hàn vượt qua quy chuẩn cái đẹp của châu Á thật sự là ai?
Người ta vẫn không ngừng bàn luận về nữ thần tượng Hwasa (MAMAMOO),
người sở hữu thân hình vượt qua quy chuẩn cái đẹp của châu Á .
Vừa qua, chủ đề thân hình Hwasa (MAMAMOO) vượt qua quy chuẩn cái đẹp của châu Á đã gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc và thậm chí gây chú ý cả tại Việt Nam. Nhiều người cho rằng, Hwasa không đẹp bởi cô sở hữu đôi mắt một mí kém sắc, làn da ngăm, gò má cao, bắp đùi to và chiều cao khiêm tốn.
Tuy
nhiên, đến nay khi vẻ đẹp khỏe mạnh, đậm chất phương Tây kiểu "đồng hồ
cát" lên ngôi, Hwasa lại được ca ngợi hết lời. Nhiều người không khỏi tò
mò, liệu nữ thần tượng này là ai mà có thể tự tin về ngoại hình của
mình đến vậy mặc dù nó đi ngược lại quy chuẩn cái đẹp châu Á truyền
thống.
Hwasa
là thành viên của MAMAMOO, nhóm nhạc giọng "khủng" 4 thành viên nổi
tiếng tại xứ sở kim chi. Nhiều người ngạc nhiên khi biết được rằng,
Hwasa sinh năm 1995. Nhìn vào ngoại hình sexy của Hwasa, người hâm mộ
tưởng lầm rằng cô nàng là thành viên lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, cô thật
ra là em út của MAMAMOO.
Hwasa sở hữu thân hình nóng bỏng
với những đường cong nuột nà. Mặc dù khá "thấp bé nhẹ cân", song nữ ca
sĩ này lại toát lên vẻ gợi cảm đặc trưng, táo bạo và khá lạ. Làn da
ngăm, đôi mắt sắc, đôi gò má cao, bắp đùi to... là những đặc điểm có thể
không bắt mắt đối với nhiều người, song lại được Hwasa biến thành thế
mạnh của mình.
Thân hình đi ngược lại quy chuẩn cái đẹp châu Á
Thân hình đồng hồ cát ngày càng trở nên thịnh hành hơn, chính vì vậy, nét đẹp đặc trưng của Hwasa cũng dần được chú ý hơn
Hwasa luôn khiến khán giả "nóng mắt" vì cách biểu diễn gợi cảm trên sân khấu
Thần thái
Nhiều fan nhận xét rằng, Hwasa toát lên thần thái của một diva nước ngoài
Mặt mộc
Tuy nhiên, cho đến nay mặt mộc của Hwasa vẫn là vấn đề gây tranh cãi
Sexy mà sao vẫn dễ thương đến thế!
Những khoảnh khắc xinh xắn, dễ thương của em út MAMAMOO
Giọng hát "khủng"
Cho
những ai chưa rõ về nhóm nhạc mà Hwasa đang hoạt động cùng. MAMAMOO ra
mắt năm 2014, ưa chuộng thể loại âm nhạc thiên về jazz và R&B. Tại
Hàn Quốc, MAMAMOO rất được lòng khán giả bởi cả 4 thành viên đều có chất
giọng "khủng", chất rap lạ. Đặc biệt, nhóm thường xuyên trở thành chủ
đề bàn tán của cư dân mạng xứ Hàn khi có cách biểu diễn sinh động, hài
hước, kèm theo nhiều câu thoại trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng.
Trong
MAMAMOO, Hwasa là giọng ca chính và đảm nhận phần rap phụ của nhóm. Cô
sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, không hề bị lẫn với những nữ nghệ sĩ
nổi tiếng về giọng khàn như Hyorin.
Bị tố làm hỏng đồ mà không đền, phía Hương Tràm khẳng định mình không phải là "thủ phạm"
Cũng theo lời chia sẻ từ Pông Chuẩn - stylist cùng ekip với Kye Nguyễn
thì sự vụ bị gây ra bởi trợ lý và Hương Tràm hoàn toàn vô can.
Hôm nay, sao bao ngày im ắng thì cái tên Hương Tràm lại được nhắc đến
với một scandal không đáng có. Cô bị hai stylist Kye Nguyễn - Pông
Chuẩn tố là đã gây ra những khó khăn trong lần hợp tác quay MV mới đây,
thậm chí còn làm hỏng đồ nhưng không hề tỏ ra thiện chí.
Khi
được hỏi về sự vụ thì trợ lý của Hương Tràm một mực cho rằng đồ bị hỏng
từ trước, không phải do phía ekip của nữ ca sỹ gây ra. Cụ thể, trợ lý
của Hương Tràm chia sẻ như sau: "Bên phía chúng tôi cũng chủ quan khi
nhận đồ từ stylist nên có thể đồ đã bị hỏng trước đó. Còn người luôn
theo sát Tràm trong quá trình quay MV là tôi, tôi khẳng định giữ đồ rất
cẩn thận."
Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân của mình,
stylist Pông Chuẩn tiết lộ rằng sự vụ đã êm xuôi. Hương Tràm không phải
"thủ phạm", mà nguyên nhân của mọi rắc rối đều khởi nguồn từ người trợ
lý:
Chia sẻ mới nhất từ stylist Pông Chuẩn đã làm giảm độ căng thẳng của sự vụ.
Theo
đó, Hương Tràm đã nhận được thông tin tiêu cực về mình trên trang báo
và có động thái xin lỗi ngay lập tức đến hai stylist là Kye Nguyễn và
Pông Chuẩn.
Giọng ca "Ngốc" còn giải thích rằng sự vụ trở nên căng
thẳng là do lối giải quyết không thỏa đáng của người trợ lý. Vì lo sợ
bị quở trách nên trợ lý của Hương Tràm đã phủ nhận trách nhiệm. Thái độ
này không chỉ khiến bên stylist thất vọng mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ
đến danh tiếng của nữ ca sỹ.
Xem ra mâu thuẫn giữa ekip của Hương Tràm với stylist cũng đã êm xuôi.
Hoa xấu, người đông và phe vé lộng hành, nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về lễ hội hoa hồng Bulgaria
Hoa vừa kém đa dạng lại tàn úa do tiết trời nắng nóng, mô hình đơn điệu,
nhiều hoa giả, vé bị hạn chế khiến cánh phe vé lộng hành,... bao nhiêu
điểm trừ nhưng lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội ngày đầu khai trương
vẫn thu hút hàng nghìn khách tham quan.
Không chỉ khác xa quảng cáo, lễ hội hoa hồng Bulgaria vừa đông vừa khó chụp ảnh
Theo
kế hoạch, lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 5 ngày
(từ ngày 3/3 đến 8/3). Tuy nhiên, ngay ngày đầu khai trương, sự kiện này
đã bị dân tình "ném đá" tơi tả vì "sự thật không như là mơ". Hầu hết
khách tham quan đều cho rằng BTC đã dùng nhiều hình ảnh, lời lẽ quảng
cáo quá hoa mĩ và khác xa với thực tế.
Clip: Lý do khiến hàng nghìn người đổ về tham dự lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội. Thực hiện: Thu Hường.
Chẳng
hạn, BTC hứa hẹn lễ hội sẽ có 300 loài hoa hồng đặc sắc trên thế giới
được hội tụ trong khi thực tế là có quá nhiều hoa hồng nội địa xuất
hiện. Số lượng loại hồng cổ áp đảo hẳn hoa hồng ngoại, đặc biệt là sự
kiện gần như vắng bóng các loại hồng Bulgaria - loại hoa được đặt cho
chính cái tên của lễ hội mà hầu hết người dân đều ngóng đợi được chiêm
ngưỡng.
Cũng theo lời quảng cáo, toàn bộ đảo công viên Thống
Nhất với diện tích khoảng 6.000m2 sẽ trở thành "Đảo hoa hồng". Tuy
nhiên, BTC đã dành một phần lớn diện tích cho các gian hàng trưng bày,
mua bán các loại hoa, đồ ăn, mĩ phẩm...
Không chỉ vậy, các mô hình
trang trí cũng khá đơn điệu. Hoa được đem ra trưng bày đều héo rũ và
được cột dây thép kín mít vì sợ người dân sẽ sờ hoặc ngắt, làm hỏng hoa.
Đây cũng là lý do biển cấm và nhân viên bảo vệ có mặt khắp nơi để nhắc
nhở mọi người.
Những bông hoa héo rũ.
Cánh hoa rụng lả tả khắp nơi.
Cách sắp đặt đơn điệu của BTC.
Những mô hình tẻ nhạt không có gì nổi bật.
Bên
cạnh đó, không gian ở đây được hứa hẹn là sẽ vô cùng lung linh với kiến
tạo kiểu mái vòm Châu Âu cổ kính, lâu đài hoa hồng tình yêu bên thung
lũng hoa hồng Kazanluk. Song thực tế là lâu đài tình ái được làm bằng
hầu hết hoa giả, bức tường tình yêu chỉ là một dãy nhà thay đồ, mái vòm
chỉ là những cột hoa hình cánh cung thưa thớt với toàn hoa giả thô cứng.
Chưa
hết thất vọng vì ngần ấy điểm trừ, người dân tiếp tục mệt mỏi khi dự lễ
hội mà như "hành xác". Với chiến dịch quảng cáo rầm rộ, sự kiện này thu
hút hàng nghìn người tham dự. Tại tất cả các lối đi, trước những chậu
hoa hay mô hình chụp ảnh, luôn luôn có rất đông người vây quanh. Để có
thể chụp được những bức ảnh ưng ý tại lễ hội này, có lẽ là điều không
mấy dễ dàng.
Biển báo được dựng lên khắp nơi.
Hoa hồng xuất hiện ở lễ hội chủ yếu có nguồn gốc trong nước, nhiều nhất là hồng ở Sa pa, Nam Định, hồng đào cổ và Bạch Vân Khôi.
Tham dự lễ hội chỉ vì tò mò
Trả
lời cho câu hỏi vì sao lại đến dự lễ hội hoa hồng Bulgaria sau khi MXH
và hàng loạt tờ báo đưa tin không tốt về sự kiện này, mỗi khách tham
quan lại đưa ra lý do rất riêng.
Lời giải thích đầu tiên được
nhiều người thú nhận nhất là họ đến đây chỉ vì tính tò mò. Những ngày
qua, BTC quảng cáo khá rầm rộ qua MXH và các phương tiện thông tin đại
chúng, điều đó thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Ai cũng mong muốn
có thể một lần, chiêm ngưỡng lễ hội hoa đặc sắc, nhất là khi sự kiện này
lại có giá vé khá cao nên tất cả đều hy vọng câu nói "tiền nào của nấy"
sẽ thực sự ứng nghiệm.
Có quá nhiều điểm trừ nhưng lễ hội vẫn nô nức người kéo đến.
Chiếc ghế đá nghỉ chân này đã kẹt cứng không thể chứa thêm bất kỳ ai.
Những khu đất trống cũng đông nghịt người.
Không thể chen chân để chụp ảnh với hoa, nhiều người chọn cách "tự sướng" ở bất cứ chỗ nào có thể.
Biển người chen chúc ở phía cổng công viên Thống Nhất.
"Mình
xem qua mạng, thấy hình ảnh lễ hội rất đẹp, thêm nữa lại bị bạn bè lôi
kéo nên thực sự muốn đi xem thử cho thỏa mãn tính tò mò", chị Liên (một khách tham quan) tâm sự.
Lời
quảng cáo của BTC hấp dẫn đến nỗi dù đã nghe "đồn thổi" là sự kiện này
không hề diễn ra như tưởng tượng nhưng nhiều người vẫn không tin và muốn
tự mình "mắt thấy tai nghe". "Mình cũng nghe một vài người
bạn chê bai nhưng cũng bán tín bán nghi. Thấy dân tình vẫn đổ xô đến nên
muốn trực tiếp đến, xem có thực là nó đẹp lung linh như BTC quảng cáo
hay là xấu xí như bạn bè mình mô tả", chị Hồng (Cầu Diễn, Hà Nội) chia sẻ.
Ngoài
lý do thỏa mãn tính tò mò, nhiều khách hàng mua vé vào chỉ vì "đã trót
đến chẳng lẽ lại đi về". Chị Oanh (khách dự lễ hội) chia sẻ: "Mình đi từ xa đến nơi nên nhìn bên ngoài thấy hoa cũng xấu nhưng chẳng lẽ lại mất công đi rồi về nên vẫn vào xem cho biết". Trong khi đó, chị Hoa (một khách tham quan khác) lại tâm sự: "Mình đến đây chỉ vì trót đặt vé qua mạng rồi".
Khu vực ẩm thực cũng đông kín khách.
Chỉ toàn hoa giả nhưng cây cầu này vẫn thu hút rất đông người dân kéo đến "check-in".
Một
lý do khác cũng được nhiều người đưa ra là lễ hội diễn ra đúng dịp gần
đến ngày Quốc tế phụ nữ (mùng 8/3). Vì thế, họ rất muốn được tìm hiểu về
hoa hồng để có thể chọn lựa, mua tặng người thân, bạn bè. "Mình
rất thích hoa hồng nên nghe nói có lễ hội lớn về loại hoa này thì muốn
đến tham quan. Nếu có hoa đẹp sẽ tìm hiểu để mua tặng bạn bè, cấp trên
trong ngày lễ sắp tới", chị Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.
Ngoài
ra, theo chị Hạnh, sự kiện diễn ra đúng dịp cuối tuần, khu vực tổ chức
lại ở công viên thoáng rộng nên rất tiện cho người dân tham dự.
Trong buổi chiều khai trương diễn ra sự kiện giao lưu với nhà văn Gào, thu hút rất đông người xem.
Mọi lối đi đều đông kín khách tham quan.
Tuy
nhiên, dù vì bất cứ lý do gì thì khi đã "lọt" vào bên trong lễ hội, ai
nấy đều phải cảm thấy chán nản vì không hề giống như tưởng tượng của họ.
Bên cạnh đó, mức thu phí của BTC khá cao so với chất lượng đáp ứng. Lễ
hội đông, có lúc quá tải và bị cháy vé khiến nhiều người phải đợi chờ.
Cất
công đi một vòng quanh lễ hội để thẩm định đúng sai giữa lời chê bai
của bạn bè và những hứa hẹn của BTC, chị Hồng không khỏi thất vọng: "Mình hy vọng BTC sẽ có sự điều chỉnh chứ nếu cứ tiếp tục thế này chắc ngày mai sẽ không mấy người đến đây tham dự nữa".
Trên
VOV.VN, ông Đào Mạnh Hùng, Giám đốc công ty Rose Park Việt Nam, đơn vị
phụ trách cung cấp hoa cho Lễ hội, cũng thừa nhận rằng, lễ hội lần đầu
tiên tổ chức chưa "hoàn mỹ".
"Cổng hoa giả còn mỏng, không để lại
nhiều dấu ấn, tính trang trí chưa cao. Cây thật trồng trong chậu thì
không nhiều hoa nở. Không gian lễ hội đôi chỗ còn luộm thuộm. Còn hoa
héo là điều khó tránh khỏi, do khâu vận chuyển sắp đặt, cây bị tổn
thương nhiều, nhưng các chậu cây ở đây nụ nhiều hơn hoa. Hoa sau đó sẽ
nở nhiều hơn", ông Hùng nói.
Nhận định bóng đá HAGL vs TP.HCM, 17h00 ngày 4/3: Khoan cắt bê tông
Đức Nguyễn
06:24 ngày 04-03-2017
Để
thành công trong cuộc so giày rất được chờ đợi vào chiều nay, hàng công
của HAGL cần có những “mũi khoan” để phá những tấm bê tông mà CLB
TP.HCM mang đến Pleiku.
* BongdaPlus tường thuật trận này từ 16h30 ngày 4/3
Việc
sử dụng sơ đồ 3-5-2 đã mang lại những hiệu quả không ngờ cho HAGL trong
3 vòng đấu gần đây. Ba chiến thắng trước XSKT.CT, B.BD và Long An đã
cho thấy đội bóng phố Núi đã có những bước tiến vượt bậc khi tìm ra cách
chơi phù hợp với con người hiện có. Có thể thấy, việc bố trí 3 trung vệ
chơi theo kiểu 2 dập, 1 thòng đã cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ,
đặc biệt là chống bóng bổng so với sơ đồ 4 hậu vệ giăng ngang.
Không quá khi nói rằng, HAGL là đội bóng tấn công biên hay nhất V.League ở thời điểm hiện tại. Sự
hiệu quả ấy đến từ việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có trong tay những cầu
thủ chạy cánh xuất sắc như Hồng Duy, A Hoàng và Văn Toàn. Ngay cả Văn
Thanh và Công Phượng đều có thể dạt ra biên để nhận bóng và đấy là khi
HAGL sử dụng các tiền đạo ảo, dù Văn Thanh được mặc định là người đá
cắm.
Nói
như vậy để thấy, muốn tìm được một kết quả khả quan, CLB TP.HCM sẽ phải
bịt kín được hai cánh. Hẳn HLV Alain Fiard và các cộng sự đã biết và
chuẩn bị những phương án để ngăn chặn sức mạnh của đội chủ nhà. Thế
nhưng, từ lý thuyết đến thực tế là câu chuyện hoàn toàn khác. Có thể lấy
ví dụ, “bắt chết” Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Hồng Duy… là chuyện
không hề dễ dàng bởi những cầu thủ này không chỉ khéo, nhanh, khỏe mà
còn rất ăn ý với nhau.
Rất có thể, HLV Alain
Fiard sẽ tiếp tục sử dụng 4 cầu thủ đã đá chính trong trận thắng XSKT.CT
mới đây. Đình Luật và Phước Vĩnh sẽ hợp thành cặp trung vệ. Ở biên phải
là gương mặt quen thuộc Văn Hoàn, còn cánh đối diện, Hữu Tuấn, vốn là
một trung vệ sẽ được chọn để đá hậu vệ trái.
Trong
vài trận đấu gần đây, sự vững chắc của hàng phòng ngự đã giúp cho CLB
TP.HCM có được những điểm số quý giá. Tuy nhiên, như đã nói nhiệm vụ của
họ trong trận đấu này là rất nặng nề khi phải đối diện với một hàng tấn
công đang chơi thăng hoa. Đội khách có thể lấy công bù thủ, nhưng
Dyachenko chưa phải là người mà họ có thể đặt trọn niềm tin. Xem chừng,
đây sẽ là chuyến đi bão táp của CLB TP.HCM.
DỰ ĐOÁN: 3-1
Torres chấn thương kinh hoàng: Có thể mất trí nhớ tạm thời
Theo thông tin mới nhất trên tờ Marca, Fernando Torres đã được xuất viện sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Deportivo.
Trên twitter chính thức của Atletico cũng đã xác nhận cựu tiền đạo
Chelsea hoàn toàn khỏe mạnh và rất hạnh phúc sau khi được ra viện sớm
hơn dự kiến.
"Một tin tốt lành. Fernando đã trải qua các cuộc kiểm tra cẩn thận và
kỹ càng. Cậu ấy hoàn toàn ổn định và đang cảm thấy rất vui vẻ."
Hình ảnh mới nhất của Torres. Anh khỏe mạnh và vui vẻ sau chấn thương kinh hoàng
Bác sĩ khen hành động nhanh trí của Gabi
Phút 85 trong trận đấu giữa Atletico Madrid
và Deportivo La Coruna, tiền đạo Fernando Torres có pha va chạm khủng
khiếp với hậu vệ Alex Bergantinos. Torres sau đó ngã gục xuống, bất tỉnh
và chấn thương cổ.
Ngay lập tức, 2 người đồng đội của anh là đội trưởng Gabi và hậu vệ
Sime Vrsaljko đã có mặt kịp thời để sơ cứu. Gabi thậm chí còn chấp nhận
cho tay vào để Torres cắn để đề phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra (tự
cắn vào lưỡi).
Hành động nhanh trí và can đảm của tiền vệ người Tây Ban Nha đã được các bác sỹ hết sức khen ngợi.
“Họ (Vrsaljko và Gabi) đã làm những điều cần phải làm. Nếu Gabi không
kịp thời dùng tay giữ lưỡi của Fernando, cậu ấy đã có thể tự cắn đứt
lưỡi của mình. Đó là một hành động dũng cảm và tuyệt vời”, bác sĩ Carlos
Larino cho biết. Torres có thể ra viện sớm nhưng mất trí nhớ tạm thời
Sau kết quả chụp CT ban đầu cho thấy, Fernando Torres đã qua cơn nguy
hiểm và có thể xuất viện ngay trong 1-2 ngày tới. Thông tin này được
tiết lộ bởi bác sĩ Carlos Larino, một trong những người đầu tiên tham
gia cấp cứu cho tiền đạo Atletico Madrid.
“Fernnado đã tỉnh táo, nhưng vẫn cần được theo dõi kỹ trong 24h tiếp
theo”- ông Larino chia sẻ trên tờ AS. “Không có vấn đề nghiêm trọng nào
cả. Các kết quả kiểm tra đều cho kết quả bình thường và tình trạng phục
hồi của cậu ấy đang tiến triển rất tốt. Fernando có thể về nhà trong
1-2 ngày tới”.
Tuy nhiên, bác sĩ Carlos Larino cũng tiết lộ, Torres có thể sẽ không
nhớ bất cứ điều gì về chấn thương của mình vì “đây là một chấn thương sọ
não thường dẫn đến việc mất ý thức”. “Hung thủ” đến thăm
Tiền vệ Alex Bergantinos của Deportivo là người đã có pha va chạm rất
mạnh với Torres, khiến cho “El Nino” gặp phải chấn thương kinh hoàng.
Sau trận, Alex Bergantinos đã đến thẳng bệnh viện Modelo, nơi Torres
đang điều trị để hỏi thăm và nhận được những nụ cười của của “El Nino”.
“Anh ấy rất ổn và cảm thấy hạnh phúc. Họ đã giải thích rằng không có
gì nguy hiểm và anh ấy hiểu rõ điều đó”, Bergantinos nói trên đài Cope.
“Torres rất bình thản, anh ấy nói với tôi rằng có một điều gì đó
dường như đã xảy ra cách đây nhiều năm, nhưng Fernando không nhớ gì về
vụ va chạm giữa chúng tôi. Thậm chí anh ấy còn mỉm cười”.
Ngoài ra, Alex Bergantinos cũng khẳng định anh không có bất cứ ác ý
nào trong vụ va chạm với Torres và đây chỉ là một vụ tai nạn, đồng thời
gửi lời chúc “El Nino” mau bình phục. Torres đã ổn
"Cám ơn các bạn đã quan tâm và gửi lời động viên tôi. Chỉ là sợ hãi
một chút thôi. Tôi hy vọng sẽ trở lại sớm”, Torres viết trên Twitter từ
bệnh viện. Torres suýt tự nuốt lưỡi
Torres có vẻ mất ý thức ngay sau cú va chạm với Bergantinos và đập
mạnh đầu xuống đất. Phát hiện ra tình hình bất ổn, đội trưởng Atletico
Madrid - Gabi và hậu vệ Sime Vrsaljko đã chạy lại rất nhanh sơ cứu cho
Torres. Trong đó, Gabi không ngần ngại đưa tay vào mồm giữ cho Torres
không tự nuốt lưỡi.
Gabi nhanh trí chứ không Tores đã nguy kịch
HLV Simeone hết hồn
“Torres đã tỉnh táo nhưng chúng tôi đã rất lo lắng, rất lo… Đó là pha
va chạm quá nặng. Tôi đã nghe thấy tiếng như tiếng xương gãy ra, tôi đã
sợ nó là cổ. Tình trạng của Torres lúc ấy không tốt chút nào…”
Sau khi nhảy lên tranh bóng, Torres mất kiểm soát và đập thẳng đầu
xuống đất. Cú đập mạnh khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Các cầu thủ Atletico
tỏ ra khá hoảng loạn nhưng một số người đã nhanh chóng chạy đến sơ cứu
cho Torres. Đồng đội khóc trên khi thấy Torres bất động
Ở trận hòa 1-1 của Atletico trước Deportivo thuộc vòng 25 Liga, tiền đạo kì cựu Fernando Torres đã gặp chấn thương kinh hoàng.
Pha va chạm rất mạnh của Torres
Phút 85 của trận đấu, “El Nino” bị Alex Bergantinos của Deportivo va
chạm rất mạnh từ phía sau khiến cựu chân sút của Chelsea ngã đập mặt
xuống đất và bất tỉnh.
Chứng kiến cảnh Torres đổ gục, các đồng đội và cả các cầu thủ Deportivo tỏ ra rất hoảng sợ, thậm chí có người đã khóc.
Trọng tài Carlos Clos đã ngay lập tức gọi nhân viên y tế vào sân để
sơ cứu cho Torres và sau đó anh được chuyển thẳng đến bệnh viện gần nhất
để cấp cứu.
Torres bị ngã đập đầu rất mạnh xuống đất
Torres bất tỉnh sau khi chạm đất bằng đầu
Các nhân viên y tế sơ cứu và chuyển Torres đến bệnh viện
(Thethaovanhoa.vn) – Tại buổi họp báo trước thềm cuộc đụng độ với Bournemouth, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ về tương lai của thủ quân Wayne Rooney.
Đầu tuần này, HLV Ronald Koeman của Everton úp mở về khả năng tiền đạo Rooney sẽ quay trở lại với đội chủ sân Goodison Park khi mùa giải 2016/17 kết thúc. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, Mourinho đã khẳng định, Rooney sẽ không tới Everton.Theo
đó, thủ lĩnh Quỷ đỏ vẫn sẽ được Mourinho ghi tên vào danh sách trong
trận tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford. Chia sẻ với báo
giới, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Cậu ấy sẽ được lựa chọn,
có thể ở đội hình xuất phát, cũng có thể tại vị trí dự bị. Kể từ thời
điểm mà cậu ấy quyết định ở lại, cậu ấy trở nên quan trọng với chúng
tôi. Những gì mà các bạn nói đến liên quan tới Everton đều chẳng có
nghĩa lý gì cả. Nghĩ mà xem, trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, tôi đã
định để Rooney vào sân rồi. Đến cuối mùa, chắc chắn 100% là anh ấy sẽ ở
lại với chúng tôi. Mùa tới, tôi cũng muốn anh ấy ở lại, nhưng tôi không
chắc chắn rằng liệu anh ấy sẽ ở lại hay không”.
Mourinho khẳng định tương lai của Rooney sẽ không phải với Everton
Chia
sẻ về tiền đạo người Thụy Điển, người đã lập cú đúp trong chiến thắng
trước Southampton tại Cúp Liên đoàn, Mourinho nói: “Tôi nhìn thấy khả
năng về sự hợp tác lâu dài với cậu ấy. Theo thỏa thuận ban đầu, Zlatan
ở lại đội bóng 1 năm, nhưng có lẽ đã đến lúc, chúng tôi phải kéo dài
điều đó. Cậu ấy rất tự hào về bản thân, rất tự tin về phong độ của mình.
Vì thế, cậu ấy sẽ ở lại”.
Man United sẽ gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic
Chia
sẻ thêm về quãng thời gian làm việc tại Old Trafford, Mourinho cho
biết, hiện tại ông đã nhận được sự kính mến từ các học trò, cũng như từ
toàn bộ những cổ động viên nhiệt thành.
“Tôi không phải là quái
vật”, Mourinho nói. “Tôi không phải là người khó tính đến như vậy, không
phải một người kiêu ngạo, không phải là một người khó để cùng làm việc.
Ít nhất là cho tới bây giờ, không ai trốn chạy khi nhìn thấy tôi trên
sân tập. Vì thế, tôi tin rằng, tôi giỏi hơn mọi người nghĩ. Mọi người
vui vì có tôi ở bên, mối quan hệ giữa tôi và các học trò hết sức tốt
đẹp. Hợp đồng của tôi với đội bóng là ba năm, không phải bảy, tám tháng,
vì thế, sẽ còn rất nhiều điều phải làm và cải thiện”.
Mặc dù
Mkhitaryan đã hồi phục sau chấn thương gân khoeo trong trận đấu với St
Etienne cách đây hơn 1 tuần, nhưng Mourinho đã xác nhận, anh sẽ không có
mặt trong trận đấu ngày mai. Ngược lại, Luke Shaw sẽ có mặt trong danh
sách tham dự trận đấu, T.Tú Theo Mirror
Cách học đột phá để đạt 9 đến 10 điểm môn Vật lý kỳ thi THPTQG 2017
Chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi THPTQG, hẳn nhiều em học sinh đang
rất âu lo không biết làm thế nào để đạt được điểm 9, điểm 10 môn Vật
lý? Để giúp các em tham gia kỳ thi đạt kết quả cao, chúng tôi đã liên hệ
với thầy giáo Lê Hữu Mạnh, một chuyên gia luyện thi môn Lý lâu năm tại
Hà Nội.
Thầy Lê Hữu Mạnh sinh năm 1974, tốt nghiệp khoa Vật lý trường Đại
học sư phạm Hà Nội, hiện thầy đang công tác tại trường Đại học Quốc gia
Hà Nội. Theo chia sẻ của thầy Mạnh, Vật lý là một môn học khó nhưng
biết cách học thì các em vẫn có thể học tốt môn học này. Để thi THPTQG
môn Vật lý đạt kết quả cao, ngoài việc nắm chắc kiến thức và cấu trúc đề
thi, các em học sinh cần có phương pháp học tập phù hợp. Đề thi THPTQG
môn Vật lý năm nay có 40 câu trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút,
trong đó có đến 60-70% câu hỏi dễ, mục tiêu dùng để xét tốt nghiệp THPT,
còn lại là những câu hỏi khó, mục tiêu giúp các trường Đại học phân
loại học sinh để xét tuyển. Với kết cấu đề thi như vậy, phương án ôn tập
tốt nhất cho các em là học thật chắc lý thuyết để lấy trọn điểm các câu
hỏi dễ và cần có cách học đột phá để chinh phục các câu hỏi khó.
Thầy giáo Lê Hữu Mạnh.
Đối với những câu hỏi dễ, thầy Mạnh thường hướng dẫn học trò học chắc
kiến thức trọng tâm có trong SGK cơ bản lớp 12. Lập sơ đồ tư duy, hệ
thống tính chất, nội dung của mỗi chuyên đề. Bên cạnh đó, thầy cũng
thường xuyên lấy các ví dụ minh họa thực tế để các em hiểu rõ, nhớ lâu
bản chất của các vấn đề, các hiện tượng vật lý. Ngoài ra, khi học lý
thuyết ngoài việc phải thuộc nội dung của mỗi chuyên đề ,yêu cầu các em
phải biết so sánh sự giống và khác nhau của một số hiện tượng, liên kết
kiến thức các phần với nhau thì kiến thức các em mới sâu sắc và toàn
diện. Ví dụ, khi học về sóng cơ và sóng điện từ, học trò cần nắm được
tính chất giống nhau của hai loại sóng này: đều tuân theo quy luật
truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ… Sự khác nhau giữa
hai loại sóng này nằm ở điểm: sóng điện từ truyền được vào chân không,
sóng cơ thì không; hoặc tốc độ truyền sóng của sóng cơ chỉ phụ thuộc vào
bản chất môi trường còn tốc độ truyền của sóng điện từ phụ thuộc vào cả
bản chất môi trường và tần số sóng; sóng cơ có thể là sóng ngang hay
sóng dọc, còn sóng điện từ luôn là sóng ngang.
Khi học về các loại tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia phóng xạ
gamma, tia phóng xạ α, tia phóng xạ β, học sinh cần phân loại những tia
nào thuộc bức xạ điện từ và những tia nào không phải bức xạ điện từ. Ví
dụ: tia gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại đều là các bức xạ
điện từ gây bởi các hạt phôton ,nên các tia này không mang điện, không
bị lệch phương trong điện trường , từ trường. Còn các tia α, β là các
dòng hạt mang điện tích, nên bị lệch phương trong điện trường, từ
trường… Việc nắm chắc kiến thức lý thuyết và các công thức tính toán cơ
bản sẽ giúp các em giải quyết nhanh gọn các bài tập dễ, có thể đạt được
6-7 điểm trong bài thi.
Các em học sinh đang chăm chỉ làm bài trong giờ học.
Đối với các câu hỏi khó, có tính vận dụng nâng cao, muốn đạt điểm 9,
điểm 10 các em cần phải có cách học đột phá , biết cách ứng dụng toán
học vào Vật lý một cách tinh túy , thuần hóa các loại câu hỏi khó, biến
chúng trở thành các câu dễ ,giải nhanh đối với riêng mình .Các em cần
sưu tập và luyện nhiều bài tập có độ khó tương tự các câu hỏi khó trong
các đề thi gần đây của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài nên tìm ra nhiều hướng giải
khác nhau, sau đó so sánh, đúc rút ra cách giải hay nhất để ghi nhớ.
Với một số câu, làm tự luận thì rất dài và khó nhưng trong trắc nghiệm
nếu các trò để ý thì đa số các bài khó sau khi giải tự luận ta đều quy
về được một công thức tính nhanh để thay số. Câu hỏi dạng này thường là
các câu về cực trị của điện xoay chiều, một số câu về dao động cơ hay
sóng cơ. Ví dụ: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó 2L>CR2. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=Ucos2ft (U có giá trị không đổi, f có
thể thay đổi được). Khi f= f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ bằng U. Khi
tần số của dòng điện là f2=f1+ 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm
cũng có giá trị bằng U, mạch tiêu thụ công suất bằng 75% công suất cực
đại. Giá trị của tần số f2 là
Giải: công thức tính nhanh là:
Thay số ta ra đáp án C.
Muốn thi cử đạt kết quả cao, các em học sinh cần có phương pháp học tập tốt.
Sau khi các em đã làm được nhiều bài khó, nắm được nhiều các công thức tính nhanh thì sẽ tự tin khi làm bài và đạt điểm cao.
Dưới đây là một clip thầy giáo Lê Hữu Mạnh hướng dẫn cách làm bài quy
đổi ra công thức tính nhanh, các em có thể xem để tham khảo TẠI ĐÂY
Bên cạnh việc trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc và đầy đủ,
các em học sinh cũng cần lưu ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.
Mùa thi là mùa hè, tình trạng mất nước và mệt mỏi rất dễ xảy ra, đặc
biệt với các em hay bị căng thẳng và học quá sức. Vì vậy, học tập phải
song hành với nghỉ ngơi và ăn uống khoa học.
Thêm vào đó, sự chủ động trong học tập, tự lên kế hoạch và thực hiện
là điều vô cùng quan trọng. “Trên bước đường thành công không có bước
chân của kẻ lười biếng.” Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần chủ động tìm sự
hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè. Nếu muốn hệ thống lại kiến thức một cách
bài bản, dễ hiểu hoặc biết thêm nhiều dạng bài tính nhanh để làm bài thi
hiệu quả, các em học sinh có thể liên hệ với thầy Lê Hữu Mạnh theo địa chỉ Facebook hoặc trang fanpage: Thầy Lê Hữu Mạnh -luyện thi Vật lý, Thầy sẽ hướng dẫn và giải đáp tận tình cho các bạn.
Chúc các em ôn thi hiệu quả và “vượt vũ môn hóa rồng”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét