Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 498

(ĐC sưu tầm trên NET)

Chưa được 2 tuần lại xuất hiện người thứ 3 trúng độc đắc 71 tỷ đồng, Vietlott lấy đâu ra tiền?

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:19 13/11/2016

    Cách đây vài giờ, Vietlott lại xuất hiện thêm người trúng giải thưởng Jackpot trị giá 71 tỷ đồng. Lần này chưa được 2 tuần đã có thêm người trúng giải thưởng độc đắc và không tới 1 tháng phải chi hơn 220 tỷ đồng cho 3 người trúng giải, liệu Vietlott "xoay" đâu ra tiền?

    Hơn 4 tháng sau khi xuất hiện tại Việt Nam, loại hình xổ số Mega 6/45 đã có 3 người trúng giải cao nhất (Jackpot) với số tiền cộng lại qua các giải là hơn 220 tỷ đồng. Trước đó, giải đặc biệt của loại hình xổ số điện toán (Vietlott) đầu tiên thuộc về một gia đình ở Trà Vinh với giá trị 92 tỷ đồng, được trao thưởng vào ngày 18/10 vừa qua.
    Tiếp tục hơn hai tuần sau đó (ngày 2/11), xuất hiện thêm người thứ 2 trúng giải Jackpot trị giá 64,8 tỷ đồng. Tuy nhiên người trúng giải Jackpot lần này mãi đến ngày thứ 6 kể từ ngày trúng trưởng mới xuất hiện để nhận giải. Thông tin nhân thân người trúng giải lần thứ 2 hiện vẫn đang được giữ bí mật.
    Chưa được 2 tuần lại xuất hiện người thứ 3 trúng độc đắc 71 tỷ đồng, Vietlott lấy đâu ra tiền? - Ảnh 1.
    Vietlott thông báo người chơi may mắn trúng giải Jackpot hơn 71 tỷ. Nguồn: Vietlott.
    Tưởng chừng sau khi xuất hiện người thứ 2 trúng giải Jackpot, nhiều người nghĩ sẽ còn lâu mới có thêm người trúng giải thưởng độc đắc trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên chưa được 2 tuần, chiều tối ngày 13/11 lại xuất hiện thêm người thứ 3 trúng giải độc đắc của loại hình xổ số điện toán Vietlott trị giá 71 tỷ đồng. Như vậy chưa tới một tháng, Vietlott phải trả cho 3 người người trúng giải với số tiền hơn 220 tỷ đồng. Với số tiền khổng lồ được cộng dồn liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy, lần này Vietlott còn có thể xoay được tiền trả thưởng?
    Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc công ty Vietlott cho biết, nguồn tiền để trả thưởng được trích từ tổng doanh số thu được qua 5 kỳ quay thưởng vừa rồi. Theo ông Đạm, sau khi có người trúng giải Jackpot, Vietlott sẽ quay thưởng lại từ đầu và số tiền được ứng trước là 12 tỷ đồng để sẵn sàng trả thưởng cho người trúng giải cao nhất trong kì này.
    "Chúng tôi quay thưởng 3 kỳ/tuần và 7 kỳ/2 tuần, kỳ đầu tiền chúng tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn ít nhất 12 tỷ đồng tiền "vốn" (tiền ứng trước) để nếu có bất kỳ ai trúng giải đặc biệt ngay lần đầu quay số thì có thể trả thưởng ngay", ông Đạm thông tin.
    Như vậy, qua 5 kỳ quay thưởng từ kỳ 47 đến kì 51 đã có có người trúng thưởng Jackpot trị giá 71 tỷ đồng. Tuy nhiên theo như lời người đại diện của Vietlott, 7 kỳ quay thưởng trong 2 tuần, tức là kỳ thứ 39 có người trúng 92 tỷ đồng sau đó quay 6 kỳ (kỳ 46) lại có người trúng gần 65 tỷ đồng và tiếp tục 5 kỳ nữa (kỳ 51) thì xuất hiện người thứ 3 trúng 71 tỷ đồng.
    Chưa được 2 tuần lại xuất hiện người thứ 3 trúng độc đắc 71 tỷ đồng, Vietlott lấy đâu ra tiền? - Ảnh 2.
    Người trúng giải xổ số gần 65 tỷ đeo mặt nạ đến nhận thưởng.
    Theo đó, 6 kỳ quay thưởng có thể không khó để huy động nguồn tiền để trả gần 65 tỷ đồng cho người trúng giải, nhưng mới đây chỉ có 5 kỳ quay thưởng thì liệu có đủ tiền tiền để trả 71 tỷ đồng? Theo đại diện Vietlott, trong số phần trăm doanh thu từ việc bán vé, Vietlott sẽ trích 55% doanh số làm quỹ trả thưởng. Trong 55% này sẽ phải lấy một phần để bù dần vào 12 tỷ đồng đã ứng ban đầu, phần còn lại trả thưởng cho các giải nhỏ và cộng dồn cho giải đặc biệt.
    Như vậy số tiền thưởng 71 tỷ đồng là do được cộng dồn sau 4 kỳ quay thưởng mà chưa có người trúng. Nếu thế mỗi kỳ quay thưởng Vietlott sẽ có doanh thu rất lớn mới có đủ tiền trả cho người trúng giải Jackpot, đó là chưa kể các giải nhỏ.

    10 khu vực trên thế giới có thể bị ảnh hưởng tức thì khi ông Trump nhậm chức

    Dân trí Tờ Guardian của Anh ngày 11/11 đã liệt kê 10 quốc gia và khu vực trên thế giới có thể bị ảnh hưởng tức thì khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm sau.
     >> Người Mỹ tiết lộ lý do bỏ phiếu cho tỷ phú Trump
     >> NATO cảnh báo Tổng thống đắc cử Trump về mối quan hệ với châu Âu
     >> Những vụ kiện gây khó dễ cho Tổng thống đắc cử Donald Trump


    Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: GettyImages)
    Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: GettyImages)
    Hiện có khoảng 150.000 trong tổng số 1,4 triệu binh sĩ của Mỹ đang làm nhiệm vụ tại nước ngoài. Trong số này, có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Trung Đông, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ không thông báo địa điểm. Liệu trong thời gian tới, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có tiến hành những thay đổi về quá trình hiện diện của quân đội nước này trên thế giới?
    
Đồ họa cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên thế giới (Đồ họa: Guardian)
    Đồ họa cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên thế giới (Đồ họa: Guardian)
    1. Afghanistan
    Afghanistan hiếm khi được nhắc đến trong chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa, nhưng khi ông Donald Trump đảm nhận vị trí Tổng thống Mỹ, ông dự kiến sẽ không thể bỏ qua cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong lịch sử nước này. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ vẫn đang đồn trú ở Afghanistan, trong khi tình hình an ninh tại đây chưa có nhiều biến chuyển tích cực do Taliban vẫn là mối đe dọa lớn với các thành phố và nắm kiểm soát ở các khu vực nông thôn. Ngoài ra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã xuất hiện tại Afghanistan.
    Dù các lực lượng Mỹ không trực tiếp tham chiến ở Afghanistan nhưng 11 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong năm nay, khiến chiến trường này hiện trở thành nơi nguy hiểm nhất của quân đội Mỹ, hơn cả Iraq hay Syria. Trong thời gian diễn ra quá trình vận động tranh cử tại Mỹ, Taliban đã gửi thông điệp kêu gọi ông Trump rút toàn bộ binh sĩ về nước. Tuy nhiên, các cố vấn ở Bộ Quốc phòng Mỹ chắc chắn sẽ cảnh báo tân tổng thống Mỹ về những nguy cơ cho các lực lượng ở Afghanistan nếu không có sự hỗ trợ từ Không quân và các cố vấn quân sự Mỹ.
    Theo đánh giá, quan điểm chống IS và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đồng nghĩa với việc ít có khả năng Tổng thống đắc cử Trump yêu cầu rút toàn bộ quân đội Mỹ ở Afghanistan về nước.
    2. Các nước Baltic
    Các nước vùng Baltic đang rất quan ngại về việc liệu chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump có bảo vệ họ trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga hay không. Hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump từng tuyên bố rằng ông thấy không cần thiết phải hỗ trợ Litva, Latvia và Estonia, trừ phi những nước này đóng đủ kinh phi để bảo đảm "trách nhiệm" với NATO.
    Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận ở Latvia. (Ảnh: Reuters)
    Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận ở Latvia. (Ảnh: Reuters)
    Thời gian qua, NATO đã đẩy mạnh các cuộc tập trận tại khu vực Baltic để đáp lại cái gọi là mối đe doạ từ Nga. Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ điều 1 đơn vị tới tham dự tập trận với binh sĩ Latvia vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu ở những nước Baltic này có tiếp tục trong năm 2017 hay không.
    Ngoài ra, cũng chưa rõ chính sách về Nga của Tổng thống đắc cử Trump sẽ ra sao. Có những lo ngại rằng ông Trump sẽ sử dụng khu vực Đông Âu như một "bàn đạp" để hướng tới chính sách phát triển có lợi trong mối quan hệ song phương với Nga thời gian tới.
    3. Canada
    Tác động có thể từ chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump với Canada chính là thương mại. Trong các lĩnh vực hàng hoá và dịch vụ của Canada, có tới 72% hoạt động xuất khẩu sang Mỹ, chiếm 23% GDP của nước này và tạo ra 2,5 triệu việc làm.
    Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ đàm phán lại Thoả thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng nhiều hoạt động thương mại song phương được quản lý bởi những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên việc Washington muốn đàm phán lại NAFTA không phải là vấn đề đơn giản. Chưa kể, Đại sứ Mỹ tại Canada mới đây cho biết Ottawa sẵn sàng xem xét lại thoả thuận này.
    Bên cạnh vấn đề thương mại, người dân Canada cũng lo ngại về quan điểm của Tổng thống đắc cử Trump về biến đối khí hậu và những hậu quả, không chỉ với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà còn các thoả thuận song phương khác. Trong những tháng qua, ông Trump đã nhắc tới việc đàm phán lại dự án lắp đặt hệ thống dẫn khí đốt Keystone XL, vốn bị chính quyền của Tổng thống Barack Obama đình lại sau 6 năm xem xét.
    4. Pháp
    "Thế giới của họ sụp đổ. Thế giới cũng ta đang được xây dựng lại", đây là đoạn chia sẻ trên Twitter được Phó Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Pháp, một đảng cánh hữu, ông Florian Philippot, đăng tải sau chiến thắng của ông Trump.
    Chiến thắng của ông Trump đang giúp nhân vật cánh hữu Le Pen của Mặt trận Quốc gia Pháp có thêm động lực hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong hơn 40 cuộc thăm dò thời gian qua, bà Le Pen đã nhận được những tín hiệu tích cực khi đứng thứ 2 hoặc được dự báo sẽ chiến thắng trong vòng bầu cử Tổng thống Pháp đầu tiên vào tháng 4 tới.
    Theo dự báo, trong vòng bầu cử Tổng thống Pháp thứ hai, bà Le Pen sẽ thất bại trước cựu Thủ tướng Alain Juppe, người được coi là phương án "an toàn" hơn cho Paris vào lúc này. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra với Brexit và cuộc bầu cử Mỹ, các cuộc thăm dò giờ đây được cho là chỉ tính chất tham khảo. Thế nên, vẫn còn cơ hội để bà Le Pen gây bất ngờ như cách mà ông Trump đã làm được.
    5. Iran
    Tất cả mọi sự chú ý đang tập trung vào chính quyền Mỹ sắp tới sẽ phản ứng ra sao về thoả thuận hạt nhân lịch sử với Iran, vốn được dư luận quốc tế hoan nghênh là một thành tựu ngoại giao của Tổng thống Obama và giúp ngăn chặn xảy ra nguy cơ chạy đua hạt nhân tại Trung Đông.
    Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Uỷ ban Các vấn đề công Mỹ - Israel (AIPAC) hồi tháng 3, ứng cử viên Donald Trump khi đó đã nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông là "tháo dỡ thoả thuận tai hại với Iran". Ngoài ra, nhà tài phiệt này cũng thừa nhận rằng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong vấn đề giải quyết thoả thuận với Iran nếu không có sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).
    Việc ông Trump thiếu tín nhiệm với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu khiến giới phân tích cho rằng việc ông sắp trở thành tổng thống cũng không gây ra nhiều vấn đề với Iran. Giới lãnh đạo Iran mới đây cũng đã lưu ý rằng thoả thuận hạt nhân của nước này không chỉ có hiệu lực với Mỹ mà còn cả EU, cũng như Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Tehran cũng biết rằng Tổng thống đắc cử Trump có thể dùng cách khác để gây sức ép với họ, ví dụ như hạn chế quá trình tiếp cận thị trường toàn cầu của Iran trong thời gian tới.
    6. Iraq và Syria
    Tổng thống đắc cử Trump từng cam kết sẽ đánh bại IS và tuyên bố một trong những ưu tiên của ông khi lên nắm quyền là triệu tập cuộc họp với giới tướng lĩnh cấp cao để thảo luận về các chiến dịch mới chống nhóm Thánh chiến cực đoan này. Với tuyên bố này, cộng với cam kết xây dựng liên minh chống IS với Nga, đồng nghĩa với việc Washington có thể "quay mặt" với các nhóm đối lập ở Syria và hướng tới chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
    Trong một bài phát biểu, ông Trump từng tuyên bố sẽ không giới hạn số binh sĩ Mỹ tham chiến tại Iraq hay Syria. Ông có thể sẽ đối diện với phép thử đầu tiên ở khu vực này nếu chiến dịch tái chiếm Mosul vẫn diễn ra không đúng tiến độ mong đợi. Tổng thống đắc cử Trump từng miêu tả chiến dịch này là "một thảm hoạ thực sự", đồng thời cho rằng các binh sĩ Mỹ đang bị "sa lầy" ở Iraq.
    7. Trung Đông
    Tổng thống đắc cử Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA)
    Tổng thống đắc cử Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA)
    Tổng thống đắc cử Trump lên nắm quyền trong giai đoạn tiến trình hoà bình Trung Đông vẫn bế tắc. Kể từ năm 2014, tình trạng bạo lực đã gia tăng ở khu vực này. Trong thời gian tới, có những dự báo cho rằng tình hình tại đây sẽ chỉ thêm căng thẳng nếu ông Trump thực hiện những tuyên bố trước đó của mình.
    Một trong những tuyên bố gây tranh cãi nhất của ông Trump là việc từng hứa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển Đại sứ quán tới đây.
    8. Đông Bắc Á
    Trong chiến dịch vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Trump đã gây ra những quan ngại thực sự với Nhật Bản khi tuyên bố sẽ thực hiện các thay đổi lớn trong quan hệ đồng minh giữa hai nước thời gian tới.
    Giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về hoạt động quân sự ở Trung Quốc ở Biển Đông và Triều Tiên liên tục thử hạt nhân và tên lửa, một chiến thắng của bà Hillary Clinton - nếu diễn ra - sẽ giúp Nhật Bản có những bảo đảm cần thiết cho quan hệ an ninh song phương. Tuy nhiên, với việc ông Trump chuẩn bị lên nắm quyền, Tokyo đang lo ngại về tuyên bố "Mỹ phải được ưu tiên" của ứng cử viên đảng Cộng hoà này. Theo đó, ông Trump từng đề cập tới khả năng rút 47.000 binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản và khoảng 28.5000 binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
    Ngoài ra, một điều đáng lo ngại với cả Seoul và Tokyo chính là việc Tổng thống đắc cử Trump từng cho rằng hai nước này nên chấm dứt sự phụ thuộc vào chiếc "ô hạt nhân" của Mỹ và phát triển các năng lực hạt nhân của riêng mình. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải can thiệp về quan điểm này của Tổng thống đắc cử Trump nếu không muốn xảy ra một cuộc chạy đua hạt nhân ở châu Á trong những năm tới.
    9. Mexico
    Đồng peso của Mexico đã mất 13% giá trị sau chiến thắng của ông Trump. Điều này cho thấy dư luận ở quốc gia láng giềng của Mỹ lo ngại thế nào trước việc ứng cử viên của đảng Cộng hoà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
    Trong lĩnh vực thương mại, nếu Mỹ quyết định tiến hành đàm phán lại NAFTA, Mexico rõ ràng sẽ bị tác động khi 80% hàng hoá xuất khẩu của nước này được đưa sang Mỹ. Chưa kể, kế hoạch yêu cầu Mexico đóng góp kinh phí xây dựng bức tường ngăn dòng người nhập cư vào Mỹ ở khu vực biên giới hai nước cũng đang khiến chính quyền của Tổng thống Enrique Peña Nieto quan ngại.
    10. Ukraine
    Nhiều người Ukraine cảm thấy họ bị phương Tây bỏ rơi trong vấn đề miền Đông nước này. Tuy nhiên, viễn cảnh có thể tồi tệ hơn khi Tổng thống đắc cử Trump lên nắm quyền từ tháng 1 tới.
    Với việc liên tục nhắc tới mong muốn cải thiện quan hệ với Nga, Tổng thống đắc cử Trump đang làm giới chức Ukraine lo ngại về khả năng nước này sẽ bị sử dụng như một quân bài trong "ván cờ" địa chính trị thời gian tới. Chưa kể, không thể loại trừ khả năng Washington sẽ công nhận vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Nếu vậy, đây có thể là một với Ukraine.
    Ngọc Anh
    Theo Guardian

    Đội tuyển Việt Nam đứng đầu kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế

    Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 01:21 14/11/2016

      Với thành tích 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên.

      Theo như thông tin được chia sẻ, thì trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi được tổ chức tại Indonesia vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được vị trí đầu tiên với bảng thành tích rất xuất sắc.
      Trong 12 học sinh tham dự, có tới 7 bạn đã giành được huy chương vàng, cùng với đó 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Như vậy, đoàn Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 1 trong 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự phần thi Toán. Ở phần thi Khoa học, thành tích đạt được là 10 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
      Đội tuyển Việt Nam đứng đầu kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế - Ảnh 1.
      Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi (Ảnh: Vnexpress).
      Cụ thể, 7 bạn học sinh giành huy chương vàng bao gồm: Cao Thúy An, Nguyễn Khánh Nam, Nguyễn Nhật Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Giang Khánh Chi, Ngô Quý Đăng (THCS Archimedes Academy), Lê Đức Minh (THCS Đoàn Thị Điểm) và Phạm Việt Hưng (THCS Ngôi sao Hà Nội).
      Được biết, Cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 9 đến 13/11 tại thành phố Tangerang, Indonesia với sự tham gia của hơn 400 thí sinh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cuộc thi dành cho học sinh lứa tuổi 11-12.
      Tại IMSO, thí sinh phải đọc đề và làm bài thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các thí sinh thi Toán phải trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm viết đáp số (25 bài/60 phút); Tự luận (13 bài/90 phút) và Khám phá (6 bài/120 phút). Các thí sinh thi khoa học dự thi 2 phần: Lý thuyết và Thực hành với 3 môn thi Vật lý, Sinh học và Hóa học.

      Với 460 điểm, "cậu bé Google" vừa xuất sắc san bằng kỷ lục 16 năm qua của Olympia!

      Tuk Tuk, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 13/11/2016

      Với số điểm 460, Phan Đăng Nhật Minh đã giành tấm vé tham dự vòng thi quý I của Olympia năm thứ 17. Cùng với đó là việc xuất sắc san bằng kỷ lục 16 năm qua của cuộc thi.

      Kể từ lúc xuất hiện thông tin sẽ là cái tên đầu tiên tham dự trận chung kết Olympia 2017, "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh liên tục được mọi người chú ý tại cuộc thi này. Và đúng là không để mọi người phải thất vọng, Nhật Minh đã thi đấu rất xuất sắc và liên tục xô đổ loạt kỷ lục của Olympia.
      Với 460 điểm, cậu bé Google vừa xuất sắc san bằng kỷ lục 16 năm qua của Olympia! - Ảnh 1.
      Như trong cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý I đã lên sóng từ ngày 23/10, Nhật Minh đã khiến mọi người trầm trồ khi về nhất với 400 điểm. Được biết đây là số điểm kỷ lục của Olympia năm thứ 17 từ đầu mùa cho tới thời điểm đấy. Những tưởng thành tích rất tốt này đã đủ để khiến mọi người ngưỡng mộ, thì mới đây, trong cuộc thi tháng thứ 3 của quý I vừa lên sóng (13/11), Nhật Minh đã đạt tới 460 điểm - số điểm kỷ lục của Olympia trong suốt 16 năm qua. 
      Giữ vững phong độ từ cuộc thi tuần, tại cuộc thi tháng này, Nhật Minh tiếp tục khiến người xem "choáng" trước màn khởi động nhanh như gió của mình. Dù MC chưa đọc xong câu hỏi nhưng "cậu bé Google" đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời và kết thúc phần khởi động với 110 điểm (đúng 11/12 câu).
      Sang phần Vượt chướng ngại vật, vì muốn phá đổ kỷ lục điểm số của Olympia mà Nhật Minh đã trả lời từ khoá ngay sau khi hàng ngang đầu tiên được mở dù không thực sự chắc chắn câu trả lời. Và sự mạo hiểm của Nhật Minh đã mang tới cho em 80 điểm, bỏ rất xa các đối thủ còn lại chỉ sau 2 phần thi.
      Tiếp đến, khi Tăng Tốc, tốc độ và kiến thức chắc chắn đã giúp Nhật Minh có thêm 150 điểm - số điểm gần tuyệt đối của phần thi này. Kết thúc vòng Về đích với gói 80 điểm cùng việc chọn ngôi sao hi vọng, tổng điểm "cậu bé Google" có được là 460 - bằng với kỷ lục của Olympia trong 16 năm qua.
      Được biết trước đó, vào cuộc thi tuần 2, tháng thứ ba quý II (lên sóng 11/1/2015), đã có 1 thí sinh thí sinh dành được vòng nguyệt quế với 460 điểm. Đó là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến đến từ THPT Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Mặc dù chưa vượt qua được kỷ lục này, nhưng chúng ta có quyền hi vọng vào những phần thi tiếp theo hứa hẹn sẽ rất xuất sắc của Nhật Minh, đúng không?

      New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần

      13/11/2016 19:23 GMT+7
        TTO - Một trận động đất mạnh 7.8 độ Richter vừa xảy ra ở đông bắc thành phố Christchurch, New Zealand. Ngay sau đó đã xuất hiện những đợt sóng thần đầu tiên.
        New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần
        Bản đồ khu vực bị động đất - Ảnh: earthquake.usgs.gov
        Các chuyên gia địa chấn cho biết những đợt sóng thần đầu tiên đã được ghi nhận ở thị trấn Kaikoura và khu vực Bắc Canterbury trên Đảo Nam.
        Trong khi đó đài phát thanh New Zealand đưa tin hàng ngàn người dân ở Wellington đã được sơ tán. Tại thị trấn Cheviot, tin cho hay nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng.
        Trước đó, nhà chức trách New Zealand đã phát cảnh báo sóng thần và giục người dân các vùng ven biển chạy lên chỗ đất cao hơn để đảm bảo an toàn.
        Họ cũng cảnh báo những đợt sóng đầu tiên có thể không đáng kể mà là những đợt sóng sau, và hoạt động sóng thần có khả năng tiếp diễn trong vài giờ.
        Hiện Trung tâm ứng phó khủng hoảng quốc gia đã sẵn sàng hoạt động, các nhóm chuyên gia khoa học, các nhóm phòng vệ dân sự cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đánh giá tình hình sau động đất.
        Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất có cường độ 7,8 độ Richter, chấn tâm sâu chỉ chỉ 5km, nằm cách thị trấn 2.000 dân Amberley khoảng 46km và cách thị trấn 10.000 dân Kaiapoi 70km.
        Trước đó cơ quan này cho biết họ ghi nhận cường độ động đất là 7,4 độ Richter nhưng sau nâng lên thành 7,8 độ Richter.
        Trong khi đó trang GeoNet cho hay trận động đất mạnh 6,6 độ Richter và sâu 16km, nó đã gây “rung lắc mạnh" gần thị trấn Kaikoura.
        Các quan chức New Zealand cho biết đến nay họ đã ghi nhận ít nhất 45 dư chấn sau động đất. Trong đó có 5 dư chấn mạnh có cường độ từ 5,6-7,5 độ Richter.
        Trong khi đó người dân tiếp tục chia sẻ hình ảnh thiệt hại do động đất lên mạng, từ những con đường bị hư hại đến cột điện cháy nổ...

        Clip đèn treo bị rung lắc và nước hồ bơi tràn ra ngoài do ảnh hưởng của động đất - Nguồn: YouTube
        Cho đến nay chưa có thông tin thiệt hại nhưng trên mạng xã hội, người dân ở nhiều nơi nói họ cảm nhận được rung lắc "rất mạnh”. Họ cũng đăng tải hình ảnh và video nhà cửa hư hại, đồ đạc ngã đổ do động đất.
        ​Tin mới nhất cho hay động đất cũng gây mất điện tại một số khu vực.
        "Chúng tôi đang ngủ và bị đánh thức vì nhà bị rung lắc... Hiện đang có nhiều dư chấn. Chúng tôi sẽ trữ nước để dành đề phòng có sự cố", AFP dẫn lời một phụ nữ ở thành phố Christchurch.
        Theo tờ New Zealand Herald, người dân ở những nơi khá xa khu vực chấn tâm như thủ đô Wellington và Dunedin cũng cảm nhận được trận động đất. Tờ này đưa tin còi báo động vang lên ở Wellington và "mọi người đang kêu khóc trên đường".
        Nơi xảy ra động đất chỉ cách thành phố Christchurch 86km. Năm 2011, thành phố này từng hứng chịu một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter khiến ít nhất 185 người chết và hàng trăm người bị thương.

        Clip cột điện bốc cháy như pháo hoa ở Nelson sau động đất - Nguồn: HAYDEN ROSE/stuff.co.nz
        New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần
        Cửa kính bị vỡ do động đất - Ảnh: Twitter

        Clip nhà sập do động đất ở Christchurch - Nguồn: YouTube
        New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần
        Hình ảnh đồ đạc ngã đổ do người dân chia sẻ trên mạng - Ảnh: Twitter
        New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần
        Người dân chạy ra ngoài trong đêm sau khi xảy ra động đất - Ảnh: Twitter
        New Zealand động đất 7,8 độ Richter xuất hiện sóng thần
        Đồ đạc đổ ngổn ngang do động đất - Ảnh: Twitter
        MINH ANH

        Cặp đôi "Vũ Huy Hoàng-Trịnh Xuân Thanh" đổ, "chân rết" vẫn nguyên vẹn?

        Dân trí Mặc dù vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và Ban bí thư đã có kết luận cách chức Bí thư ban cán sự với ông này. Người được ông Vũ Huy Hoàng nâng đỡ, tạo điều kiện "leo" qua nhiều chức vụ cao ở Bộ Công Thương rồi thuyên chuyển vào tỉnh Hậu Giang cũng đã bị khởi tố và truy nã quốc tế. Nhưng còn những người do ông Hoàng bổ nhiệm, do Trịnh Xuân Thanh gửi gắm...đến giờ này vẫn "vững như bàn thạch", tại sao?

        
Một buổi chơi golf của Trịnh Xuân Thanh tại sân golf Tam Đảo, Chủ tịch Halico-Mai Văn Lợi, đứng bên trái- lĩnh cũ của Trịnh Xuân Thanh thời còn ở PVC đi theo phục vụ
        Một buổi chơi golf của Trịnh Xuân Thanh tại sân golf Tam Đảo, Chủ tịch Halico-Mai Văn Lợi, đứng bên trái- "lĩnh cũ" của Trịnh Xuân Thanh thời còn ở PVC đi theo "phục vụ"
        Cho đến thời điểm này, ngoài việc bị Ban bí thư áp dụng hình thức kỷ luật: Cách chức chức vụ nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng còn bị Ban bí thư yêu cầu cơ quan Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội xử lý về mặt chính quyền- một việc được cho là chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, một cán bộ có thẩm quyền của Văn phòng Quốc hội cho biết, việc xử lý ông cựu Bộ trưởng Công Thương về mặt chính quyền sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
        Và ngay cả Trịnh Xuân Thanh- một nghi phạm đã bị khởi tố và truy nã quốc tế, lãnh đạo Bộ Công an khi trả lời báo chí cũng đã khẳng định quyết tâm bắt bằng được ông này về để điều tra, xử lý về những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thời kỳ làm lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC).
        Nhưng ở thời điểm này, một câu hỏi lớn được đặt ra là với nhiều người là các quyết định bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí quan trọng trong ngành nhất là các nhân sự có quan hệ thân hữu với ông Vũ Huy Hoàng đặc biệt là con trai ông này là Vũ Quang Hải (hiện là Phó tổng giám đốc Sabeco) mà Bộ Công Thương ban hành được cho là có ảnh hưởng của ông Vũ Huy Hoàng sẽ xử lý như thế nào?.
        Thậm chí, gần đây nhất, có người nắm vị trí, chức vụ quan trọng do đích thân ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm trước khi ông hết nhiệm kỳ ít ngày như Vũ Đình Duy, Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Xơ sợi và hoá dầu (PVtex) có dấu hiệu tự ý rời bỏ công việc, bỏ đi nước ngoài không phép. Việc này được nghi vấn nhằm lẩn tránh trách nhiệm trước pháp luật do Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đầu tư 7000 tỷ đồng thua lỗ, có khả năng phá sản do những việc điều hành, quản lý sai trái.
        
Ông Vũ Huy Hoàng được cho là có dấu hiệu tư lợi khi bổ nhiệm con mình giữ chức vụ lãnh đạo ở Sabeco
        Ông Vũ Huy Hoàng được cho là có dấu hiệu tư lợi khi bổ nhiệm con mình giữ chức vụ lãnh đạo ở Sabeco
        Trong khi đó, theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng thì ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật có trách nhiệm nhất định với những quyết định có dấu hiệu tư lợi (mà các trường hợp nêu trên khá điển hình) khi ông còn đương chức. Thế thì tại sao những trường hợp được bổ nhiệm vì tư lợi như vậy lại còn được giữ chức vụ?
        Trả lời báo chí về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trước đó, riêng với trường hợp Vũ Quang Hải, con trai ông Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã nói rằng:"Nếu có lòng tự trọng thì ông Vũ Quang Hải nên từ chức ngay".
        Tuy nhiên, nếu những trường hợp không thể hiện lòng tự trọng như vậy, các cơ quan chức năng sẽ làm gì để xử lý những người được bổ nhiệm vì động cơ tư lợi? Đây là câu hỏi mà dư luận rất chờ đợi được giải đáp.
        Với trường hợp nghi phạm Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã cũng vậy. Có những nhân sự do ông này có tác động nhất định trong việc bổ nhiệm như con trai ông này- Trịnh Hùng Cường, hiện đang là Phó giám đốc Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico)- đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và nước giải khát Hà Nội (Habeco), dư luận cán bộ, công nhân viên của Công ty này cũng đòi hỏi cơ quan chức năng làm rõ.
        Bởi vì, việc sắp xếp cho ông này không hề ngẫu nhiên khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Halico là ông Mai Văn Lợi- nguyên là Giám đốc Khách sạn Lam Kinh, một đơn vị thành viên của PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch. Đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Thanh và ông Lợi có mối quan hệ rất thân thiết từ thời còn ở PVC cũng như về sau này.
        Do đó, nếu như xử lý những người như ông Vũ Huy Hoàng, ông Trịnh Xuân Thanh mà không xử lý hết "chân rết", "cánh hẩu" của những người này trong bộ máy ngành Công Thương và các doanh nghiệp do Bộ này quản lý, sẽ là chưa trọn vẹn trong việc đấu tranh, làm trong sạch bộ máy quản lý của ngành Công Thương.
        Mạnh Quân

        Quảng Nam: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cẩm Lý

        13/11/2016 09:55 UTC+7

        (Công lý) - Sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, người nhà và cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên nhảy cầu Cẩm Lý.

        Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, khoảng 1h sáng ngày 11-11, một số người dân đang lưu thông qua cầu Cẩm Lý (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện một xe máy mang BKS 92N3-5963 dựng ngay giữa cầu, bên cạnh là một đôi dép và chứng minh nhân dân.
        Công an xã Điện Hồng cho biết, lần theo địa chỉ, chính quyền địa phương xác định danh tính nam thanh niên nghi mất tích trên là Nguyễn Đình Th. (24 tuổi, trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để phối hợp với người dân địa phương phong tỏa đoạn sông gần cầu Cẩm Lý và ra sức tìm kiếm tung tích của Th.
        Quảng Nam: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cẩm Lý
        Cầu Cẩm Lý, nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông 
        Nhận được tin báo, người thân của Th. cũng xác nhận Th. đã điều khiển xe máy rời khỏi nhà từ tối 10-11. Khi tiếp nhận thông tin, gia đình đã nhanh chóng túc trực ở khu vực nghi vấn Th. nhảy cầu tự tử để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Sau 2 ngày, khoảng 3h ngày 13-11, thi thể của Th được tìm thấy ở đoạn sông Bình Phước (cách cầu Cẩm Lý khoảng 1km).
        Hiện, gia đình đã đưa thi thể của Thái về nhà lo hậu sự.
        Sơn Tùng

        Trấn Thành quan hệ ngầm với Mai Hồ?

        (Tin tức giải trí) - Trấn Thành bị nghi lập một facebook khác để tương tác với Mai Hồ trên mạng xã hội.


          Trong ngày sinh nhật của Mai Hồ vào cuối tháng 10 vừa qua, nhiều người hâm mộ đã nhận ra động thái lạ của tình cũ Trấn Thành đối vời lời chúc Hari Won gửi đến cô.
          Cụ thể, vào sinh nhật, Mai Hồ đã nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân, những đồng nghiệp trong showbiz...Với mỗi lời chúc, chân dài sinh năm 1987 đều ấn "like" và cảm ơn lại một cách rất nhiệt tình.
          Duy chỉ có lời chúc của Hari Won là ngược lại. Nhiều người hâm mộ tinh ý đã nhận ra, lời chúc của nữ ca sĩ gốc Hàn đã bị Mai Hồ hoàn toàn "ngó lơ", không bình luận cảm ơn, cũng không để tại một nút "like" cho phải phép.
          Tran Thanh quan he ngam voi Mai Ho?
          Lời chúc của Hari Won không nhận được phản hồi của Mai Hồ
          Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cả Hari và Mai Hồ đều khẳng định chúng vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng nhìn những gì đang diễn ra, lời xác thực đó đã khiến không ít khán giả hoài nghi.
          Nhiều người đặt nghi vấn, mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng sảy ra giữa hai người đẹp như vậy là xuất phát bởi chàng trai ở giữa Trấn Thành
          Chia tay một thời gian, Trấn Thành nhanh chóng kết đôi cùng Hari Won, còn Mai Hồ giờ đây cũng đã sánh bước bên chàng trai Việt kiều Nam Bùi. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng trong cả công việc và cuộc sống riêng, Trấn Thành và Mai Hồ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.
          Trên mạng xã hội, người hâm mộ vẫn thấy Trấn Thành thường xuyên dõi theo tình cũ. Rất nhiều cập nhật của Mai Hồ đều có bóng dáng và bình luận của chàng MC lắm chiêu.
          Tran Thanh quan he ngam voi Mai Ho?
          Tran Thanh quan he ngam voi Mai Ho?
          Trấn Thành luôn quan tâm tình cũ trên mạng xã hội
          Nhiều người còn đồn đoán rằng thậm chí, Trấn Thành đã phải lập một tài khoản facebook riêng tư khác để tương tác với Mai Hồ trên mạng xã hội, một phần vì muốn tránh né sự chú ý của khán giả, một phần khác quan trọng hơn có thể là do anh không muốn đánh động để bạn gái Hari phải ghen tuông.
          Tran Thanh quan he ngam voi Mai Ho?
          Tài khoản bị nghi là của Trấn Thành dùng để tương tác với Mai Hồ
          Không chỉ thân thiết với mỗi mình Mai Hồ, nam diễn viên, MC còn thường xuyên thể hiện sự gần gũi với nhiều người đẹp khác trong showbiz Việt. Như trong chuyến bay gần đây, Trấn Thành đã lại up ảnh chụp hình cùng với Nhã Phương khi hai người cùng bay chung chặng.
          Nhìn cảnh hai người ngồi sát nhau, khán giả có thể thấy trông Trấn Thành phấn khởi chẳng kém gì khi anh chụp hình cùng bạn gái Hari Won trong chuyến đi du lịch châu Âu vừa qua.
          Nếu Trấn Thành vẫn cứ tiếp tục thân mật, không giữ khoảng cách với các người đẹp trong showbiz như vậy, thì xem ra, Hari Won sẽ không chỉ phải có mối bất hòa thầm lặng với một mình Mai Hồ.
          Kim Cang

          Tàu Hàn Quốc nã đạn vào đánh cá trái phép Trung Quốc

          13/11/2016 21:48 GMT+7
            TTO - Đoạn băng ghi hình tàu tuần tra Hàn Quốc nã súng vào các tàu cá Trung Quốc mà Seoul khẳng định là đang đánh bắt trái phép trên lãnh hải phía tây nước này được nhiều tờ báo dẫn lại ngày 13-11.
            Tàu Hàn Quốc nã đạn vào đánh cá trái phép Trung Quốc
            Một chiếc tàu cá Trung Quốc cố lao vào tàu tuần tra Hàn Quốc khi bị bắn - Ảnh từ clip
            Đoạn video dài khoảng 30 giây trên tờ Independent cho thấy thoạt đầu, một người đội mũ sắt của lực lượng tuần tra Hàn Quốc chỉ bắn vào khoảng không cảnh cáo.
            Tuy nhiên, sau khi những tàu đánh cá này cố tình phớt lờ, lực lượng tuần tra Hàn Quốc  bắt đầu nã đạn.
            Hiện chưa xác định được thiệt hại phía tàu Trung Quốc. Trước đó, hãng tin Yonhap ngày 12-11 đưa tin về vụ việc khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ nã súng.
            Theo Bộ an ninh, an toàn công và lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc, các tàu tuần tra của nước này bắn khoảng 95 viên đạn vào buổi trưa 12-11 để xua hơn 30 chiếc tàu Trung Quốc đang đánh cá trái phép ngoài khơi thành phố cảng Incheon. Súng máy được sử dụng là loại M60.
            Đó cũng là loại súng mà tàu tuần tra Hàn Quốc sử dụng hồi đầu tháng này khi bắt giữ hai hai tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc cũng ở khu vực ngoài khơi Incheon.
            Phía Hàn Quốc cho biết đã thông báo vụ việc mới nhất cho Trung Quốc và yêu cầu hợp tác.
            TRẦN PHƯƠNG

            Tai nạn giao thông làm ba người chết


            Thứ Hai, 14/11/2016, 02:51:36
             Font Size:     |        Print
            Ngày 13-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 20 giờ ngày 12-11, xe mô-tô BS 59X2-079.76 do Lê Khắc Thanh Phúc, SN 1994 điều khiển chở theo sau Nguyễn Ngọc Hoàng, SN 1994, cùng trú tại thôn Đông Hiệp, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) chạy trên quốc lộ 55 theo hướng từ ngã ba 46 đi La Gi, đến Km 85 + 860m, thuộc địa bàn thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân đã đâm vào xe mô-tô BS 86B5-171.91 do Nguyễn Trương Phi Hải, SN 1989 điều khiển chở theo Nguyễn Thị Giang, SN 1990, cùng trú thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân chạy hướng ngược lại.
            Cú va chạm làm hai xe ngã ra đường, ngay khi đó, ô-tô tải, BKS 86C-048.56 do Phạm Xuân Đạt, SN 1993, trú thôn Đông Thanh, xã Tân Hà điều khiển đang chạy hướng từ La Gi đi ngã ba 46 đã đâm vào xe mô-tô BS 59X2-07976. Hậu quả, ba người gồm Lê Khắc Thanh Phúc, Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Trương Phi Hải chết tại chỗ; Nguyễn Thị Giang bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hàm Tân.
            Hiện các cơ quan chức năng công an tỉnh và huyện Hàm Tân đang điều tra làm rõ vụ việc.
            Giấu ma túy trong tất
            Ngày 13-11, Tổ công tác Y7/141 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1994, ở Sóc Sơn, Hà Nội) cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lạc Long Quân - Trích Sài (quận Tây Hồ), Tổ công tác phát hiện Thắng điều khiển mô-tô có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong tất đi bên phải của Thắng có một gói ma túy đá.
            Tự tử do mâu thuẫn gia đình
            Ngày 13-11, Công an huyện An Lão (Bình Định) cho biết, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân chết vì tự thiêu cho gia đình mai táng. Trước đó, do mâu thuẫn với gia đình, Đ.V.N, 22 tuổi, trú ở huyện An Lão đã dùng xăng tưới lên mình rồi châm lửa đốt. Quần chúng nhân dân phát hiện, đưa N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng do vết thương quá nặng, N đã chết.
            Chết người chưa rõ nguyên nhân
            Ngày 13-11, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đang phối hợp đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ chết người. Theo đó, tại sông Hà Thanh, đoạn qua thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, quần chúng nhân dân phát hiện một thi thể nữ giới khoảng 40 tuổi, mặc quần áo vải hoa, đang trôi trên mặt nước.
            * Tại cánh đồng thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định), quần chúng nhân dân phát hiện ông T. 82 tuổi, trú cùng địa phương, chết chưa rõ nguyên nhân, nghi do bị điện giật.
            * Trưa 13-11, người dân đi chăn bò ở khu vực rừng tràm thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy bên cạnh chiếc xe máy BS 85A6 - 4697. Cơ quan chức năng nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.
            Giao nộp 67 súng tự chế
            Ngày 13-11, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện đã thu hồi được 67 khẩu súng cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Các loại súng do người dân tự chế nhưng có khả năng sát thương lớn, sử dụng trong săn bắt chim, thú. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, phòng ngừa ẩn họa có thể xảy ra, thiết thực bảo vệ động vật hoang dã, người dân đã tự giác đem các loại vũ khí giao, nộp cho cơ quan chức năng quản lý.
            Mua bán trái phép ma túy
            TTXVN - Đại tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Chang A Và, dân tộc Mông, SN 1991, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
            Tại cơ quan điều tra, Chang A Và khai đã mua thuốc phiện của một người đàn ông dân tộc Mông khoảng 35 tuổi ở bản Cao Chải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè với giá tám triệu đồng. Sau đó, Chang A Và được một người tên Vân (không rõ địa chỉ nơi ở) tới liên hệ hỏi mua thuốc phiện với giá 50 triệu đồng. Khi đạt được thỏa thuận về giá, hai đối tượng lên khu vực bản Nậm Khao, xã Nậm Khao để giao dịch thì bị Tổ công an, biên phòng tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số thuốc phiện.
            Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

            Cả trăm người tìm, ngư dân 'mất tích' trở về bảo đi chơi

            13/11/2016 18:53 GMT+7
              TTO - Hàng trăm ngư dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm một ngư dân mất tích. Tuy nhiên, ngư dân này cho biết do giận vợ nên bỏ đi chơi chứ không đi biển.
              Chiều 13-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Trạng - chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết sau bốn ngày "mất tích", ngư dân Bùi Anh Nhân (46 tuổi, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) đã trở về nhà với gia đình.
              Tuy nhiên, điều đáng nói là ông Nhân thừa nhận với chính quyền địa phương do gia đình lục đục nên giận vợ bỏ đi chơi. Ông không đi biển cũng không có chuyện bị sóng cuốn trôi dạt vào tận Bình Thuận và được một tàu cá cứu vớt như thông tin ông điện về thông báo với gia đình trước đó.
              Vụ việc khiến lãnh đạo huyện Bình Sơn hết sức bất bình bởi liên tục trong nhiều ngày qua chính quyền địa phương đã huy động hơn hàng trăm người dân tạm gác mọi công việc cùng nhiều tàu cá dồn sức tìm kiếm ông này.
              Một lãnh đạo huyện Bình Sơn bức xúc: “Ổng đi chơi còn mình thì tổ chức lực lượng tìm kiếm, đưa cả bộ đội xuống khi vực biển tìm mấy ngày trời, tốn thời gian, công sức của bao nhiêu con người. Ngày mai chúng tôi sẽ xuống địa phương làm việc với ông Nhân”.
              Trước đó, rạng sáng 8-11, ông Nhân thức dậy đi đánh bắt gần bờ một mình trên chiếc thúng chai. Đến khoảng 4g30 cùng ngày, một số ngư dân phát hiện chiếc thuyền thúng của ông Nhân trôi dạt vào bờ nhưng không có người nên tổ chức tìm kiếm và báo lên chính quyền.
              Sau nhiều ngày, các lực lượng đi dọc bờ biển và cả ngoài gành vẫn không thấy tung tích ông Nhân đâu.
              Cứ nghĩ là ông Nhân đã chết thì bất ngờ sáng 12-11 ông này điện thoại về thông tin cho gia đình là một tàu cá ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cứu sống và đang trên đường trở về nhà.
              Trước đó, vào năm 2006 trong đợt bão Chan Chu, ông Nguyễn Văn Hương (xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cũng mất tích suốt ba tháng, gia đình cứ nghĩ ông này đi biển gặp bão đã chết nên lập bàn thờ.
              Ba tháng sau trận bão, ông này trở về nói với báo chí về vụ việc đi trên một tàu cá ở TP Đà Nẵng gặp bão và một hành trình thoát chết ly kỳ.
              Cuối cùng, ông này thừa nhận bỏ gia đình sống cùng 'bồ nhí' ở Phú Yên, trong đợt bão Chan Chu ông cũng đi biển nhưng không gặp bão.
              Tất cả thông tin ông kể với báo chí là từ sự tưởng tượng mà ra.
              TRẦN MAI

              3 năm kết hôn phủ đầy thị phi và cay đắng của Dương Mịch - Lưu Khải Uy

              14-11-2016 00:01:00

              Nhìn lại 3 năm kết hôn, thông tin về Dương Mịch và Lưu Khải Uy thường là ly hôn rồi phủ nhận, rồi lại nghi vấn chia tay với vô vàn các lý do khiến người hâm mộ nghi ngờ.

              Ngày 8/1/2014, Dương MịchLưu Khải Uy đã có một hôn lễ cực đẹp tại Bali trước sự vui mừng của đông đảo người hâm mộ. Vào thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cặp đôi được coi là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí. Mặc dù hơn vợ 12 tuổi nhưng Lưu Khải Uy sở hữu nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp thành đạt, lại hết lòng yêu chiều cô vợ trẻ. Anh coi cô như "mầm cây non" để nâng niu, trân trọng. 

              duong-mich-luu-khai-uy1
              Dương Mịch và Lưu Khải Uy vốn là một cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa Ngữ.
              Tuy nhiên, cưới nhau 3 năm nhưng những hình ảnh hạnh phúc của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thay vì câu chuyện hạnh phúc về một "đại thúc chiều vợ", một "tiểu hoa đán hi sinh sự nghiệp vì gia đình", những tin tức liên quan đến cặp đôi này luôn là tin đồn ly hôn, bất hòa, vô tâm với con cái. 

              Dương Mịch cãi nhau với bố mẹ chồng, không chăm con nhỏ

              Chỉ sau đám cưới ít ngày, Dương Mịch công khai tin đồn mang thai. Thời điểm đó ai cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi và đặc biệt khen ngợi Dương Mịch vì sự hi sinh cho gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng sinh con, người đẹp này đã để con tại Hong Kong cho ông bà nội trông còn bản thân tiếp tục tham gia đóng phim, phát triển sự nghiệp. Điều này khiến công chúng rất bất ngờ vì không hiểu sao cô lại vội vã quay trở lại phim trường như thế. Nếu so với các đồng nghiệp khác, Lưu Thi Thi dành hơn một năm ở nhà để chuẩn bị cho việc mang thai, hay như Tôn Lệ dành 2-3 năm ở ẩn sau mỗi lần sinh con, Dương Mịch quả thật đã rất "kính nghiệp"

              duong-mich-luu-khai-uy3
              Dương Mịch tái xuất sau 6 tháng sinh con trong phim "Thành phố không tình yêu", được khen là lấy lại vóc dáng nhanh và rất xinh đẹp.
              Sau đó, ngày càng có nhiều tin tức về việc Dương Mịch bỏ bê con gái nhỏ, chỉ ham thích làm việc. Ngày sinh nhật của con gái Tiểu Gạo Nếp năm nay, Dương Mịch về nhà 8 tiếng, trong khi đó, thời gian từ sân bay đi về đến nhà Lưu Khải Uy đã là 1 tiếng, như vậy cô chỉ có 6 tiếng cho con gái mới 2 tuổi. 

              Không chỉ Dương Mịch, Lưu Khải Uy sau khi lấy vợ vẫn cuồng công tác, rất ít khi về nhà hay ở bên vợ. Dư luận cho rằng, cặp đôi có thể đã chia tay, vì Dương Mịch quá bận rộn nên con gái để cho cha mẹ Lưu Khải Uy chăm sóc. Dương Mịch và Lưu Khải Uy không lên tiếng gì về việc bỏ bê con cái này, họ chỉ khẳng định đơn giản thông qua người đại diện rằng cả hai vẫn hạnh phúc.

              Ngoài ra, mối quan hệ giữa Dương Mịch và bố mẹ chồng cũng không hòa thuận. Báo chí Hong Kong cho hay, Dương Mịch là cô gái mạnh mẽ, lại không khéo ăn nói, hay lấy lòng người khác. Do không hợp với bố mẹ chồng nên Dương Mịch mua nhà riêng tại Hong Kong giá 30 triệu HKD để mỗi lần về thăm con sẽ qua đó ở. Cô cũng không muốn về thăm hai ông bà Lưu Đan do họ thường xuyên tranh cãi về cách giáo dục cháu hay cách làm vợ của Dương Mịch. Thậm chí, thời điểm Dương Mịch về Hong Kong, bố mẹ chồng cô cũng tìm cớ ra ngoài nhiều hơn bằng cách nói đi thể dục giữ sức khỏe. Tuy nhiên nếu như Dương Mịch không có ở đó, họ liền ở nhà chơi với cháu. Thậm chí, khi cha của Lưu Khải Uy đứng ra chứng nhận Dương Mịch là con dâu tốt, công chúng vẫn không tin tưởng bởi ông nói khá qua loa, dường như chỉ đang cố giúp gia đình con trai "dập lửa".

              duong-mich-luu-khai-uy5
              Nhà chồng Dương Minh là vọng tộc ở Hong Kong, thường xuyên có các cuộc họp gia đình nhưng cô con dâu nổi tiếng chẳng mấy khi có mặt

              duong-mich-luu-khai-uy7
              Bố chồng không hợp con dâu nên lấy cớ đi ra ngoài tập thể dục để tránh mặt.

              Dương Mịch phải lòng Lý Dịch Phong

              Dương Mịch và Lý Dịch Phong được biết đến là đôi chị em tốt hợp tác ăn ý với nhau qua nhiều tác phẩm. Thậm chí, bộ phim do Dương Mịch đứng ra sản xuất là Phanh nhiên tinh động cũng mời Lý Dịch Phong thủ vai chính. Tuy nhiên, cũng chính bộ phim này khiến tin đồn Dương Mịch phải lòng Lý Dịch Phong lan rộng.

              duong-mich-luu-khai-uy6
              Là bà mẹ một con nhưng Dương Mịch vẫn rất thân thiết với Lý Dịch Phong kể cả khi đã tắt máy quay, không phải diễn.
              Phóng viên Phong Hành từng chụp lại khoảnh khắc tài tử điển trai họ Lý đụng chạm vòng một người đẹp trên phim trường. Khi đó, cô vẫn mỉm cười với anh. Vì chuyện này, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bị đồn đã bí mật ly hôn. Đối mặt với scandal ngoại tình, văn phòng đại diện của Dương Mịch lập tức phát đơn kiện đe dọa những kẻ tung tin thất thiệt. Thế nhưng, chồng của Dương Mịch không lên tiếng về sự việc này. Có thể do Lưu Khải Uy tin tưởng vợ của mình, nhưng những người hâm mộ nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc không hài lòng trước thái độ thờ ơ của Lưu Khải Uy. 

              Dương Mịch lộ băng sex, vợ chồng lạnh nhạt

              Ngày 12/5/2015, video "Dương Mịch bị chuốc say và bị cưỡng dâm" gây xôn xao dư luận tạo nên một sự kiện lớn. Lần này Dương Mịch quyết tâm truy tìm kẻ tung tin xấu về mình và đến sở cảnh sát điều tra. Phản ứng trước sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của vợ mình, Lưu Khải Uy rất bức xúc. Tuy nhiên, khi Dương Mịch đến sở cảnh sát yêu cầu điều tra và trình báo sự việc, cô chỉ đi một mình mà không có chồng bên cạnh. Giữa vòng vây của báo giới, nữ diễn viên cúi mặt tự mình tìm lại danh dự cho bản thân. Sự việc này khiến người hâm mộ Dương Mịch cực kỳ thất vọng về Lưu Khải Uy. Họ cho rằng thời điểm cô khó khăn nhất, tại sao Lưu Khải Uy không có mặt. Không có gì quan trọng bằng vợ con, sự ủng hộ của Lưu Khải Uy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Dương Mịch, nhất là vào thời điểm tin đồn hai người bất hòa và ly hôn vì băng sex đang lan rộng.

              duong-mich-luu-khai-uy8
              duong-mich-luu-khai-uy23
              Dương Mịch phải một mình đối mặt với các tin đồn ác ý.
              Ngoài ra, khi nhìn lại 3 năm kết hôn, thời điểm sinh nhật Dương Mịch, Lưu Khải Uy đều không có mặt. Năm 2015, cả hai vợ chồng đều bận rộn đóng phim, thế nhưng Lưu Khải Uy cũng không đến phim trường để chúc mừng vợ, trong khi địa điểm quay của hai người chỉ cách nhau 2 tiếng đi xe ô tô. Ngoài ra thời gian này, họ rất ít chia sẻ về nhau trên trang cá nhân. Đến năm 2016, Dương Mịch lại đón sinh nhật tại New York, chứ không phải quê nhà. Thời điểm sinh nhật Lưu Khải Uy năm nay, cô cũng bận rộn công việc không đến thăm chồng được và Lưu Khải Uy phải tìm niềm vui bên các bạn diễn, dẫn đến scandal ngoại tình rung động làng giải trí mấy ngày qua.

              duong-mich-luu-khai-uy86
              Cặp đôi vì bận rộn công việc, thời gian ở bên nhau rất ít.

              Lưu Khải Uy vào phòng bạn diễn nữ

              Ngày 9/11, công ty truyền thông Phong Hành tung video cho thấy Lưu Khải Uy trong quá trình quay phim Mãng Hoang Kỷ tại Tân Cương đã một mình vào phòng khách sạn của bạn diễn Vương Âu 4 tiếng. Sau khi Lưu Khải Uy phủ nhận, Phong Hành tung ra 2 video tiếp theo cho thấy nam diễn viên này thường xuyên vào phòng nữ diễn viên xinh đẹp một mình trong nhiều tiếng đồng hồ. Theo thông tin từ video, vào sinh nhật Lưu Khải Uy, đoàn làm phim đã tổ chức tiệc chúc mừng, tuy nhiên sau đó khi mọi người tản đi, Lưu Khải Uy đã một mình đến phòng của Vương Âu. Việc này diễn ra liên tục trong 3 ngày 15, 17, 18/10.

              duong-mich-luu-khai-uy3w1
              Scandal ngoại tình gây chấn động của Lưu Khải Uy và Vương Âu.

              Trước những bằng chứng khá rõ ràng, Lưu Khải Uy vẫn kêu oan, khẳng định anh và bạn diễn chỉ đang khớp kịch bản. Trong khi đó, Dương Mịch xuất hiện với vẻ mệt mỏi, phát biểu vẫn tin tưởng chồng. Tuy nhiên, khán giả không tin tưởng lời biện hộ của cặp đôi. Đặc biệt, mọi người nhớ tới thông tin rằng thực chất Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn từ tháng 1 năm nay, trong hồ sơ niêm yết chứng khoán họ để tình trạng độc thân. Nhưng cặp đôi vẫn diễn trước ống kính và chưa công khai thông tin ly hôn cho người hâm mộ. 

              Cuộc sống của các nghệ sĩ vốn rất nhiều thị phi bởi họ luôn phải đứng trước sự nhòm ngó từ hàng triệu người hâm mộ. Đặc biệt với những gia đình có cuộc sống không giống "lệ thường" như Dương Mịch - Lưu Khải Uy khi họ thường xuyên 1 năm thì có 10 tháng xa nhau. Vì vậy, nghi ngờ cặp đôi đã ly thân hay ly hôn cũng là điều dễ hiểu. Chính vì lẽ đó, nhiều nghệ sĩ luôn bảo vệ gia đình mình vô cùng kín đáo trước truyền thông. Đối với Dương Mịch - Lưu Khải Uy, người hâm mộ vẫn mong cặp đôi đẹp sẽ vượt qua được khó khăn để hạnh phúc bên nhau, và họ sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa để làm dịu đi những tin đồn không hay.
               Theo Thục Hân / Trí Thức Tr

              Nhật Minh lọt top quán quân The Voice Kid xuất sắc thế giới

              PVCập nhật 16:59 ngày 13/11/2016

              VTV.vn - Kênh The Voice Global chọn thần đồng Trịnh Nhật Minh là một trong số những quán quân nhí xuất sắc nhất trong các phiên bản quốc tế của chương trình.

              Kênh The Voice Global vừa bầu chọn quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nhật Minh là một trong số những quán quân nhí xuất sắc nhất trong các phiên bản quốc tế của chương trình. Trong đó, màn trình diễn Đá trông chồng ở vòng Giấu mặt của Nhật Minh đã lọt top những màn trình diễn xuất sắc trong khuôn khổ The Voice Kids toàn thế giới.
              Theo dõi màn trình diễn của Nhật Minh trên bảng bình chọn The Voice Global, nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi. Nhiều khán giả quốc tế cho biết dù không hiểu Nhật Minh hát gì nhưng vẫn cho rằng cậu bé hát hay nhất đoạn video này.
              Nhật Minh sở hữu một giọng ca mà không phải bất kì tài năng nhí nào cũng có được. Chất giọng khỏe, cách nhả chữ nhấn nhá điêu luyện, cột hơi dài là những yếu tố khiến cậu bé nhanh chóng trở thành gương mặt gây được sự chú ý mạnh mẽ ngay khi vừa xuất hiện tại vòng Giấu mặt.
              Trước Nhật Minh, Ngọc Quang và Thuỳ Dung cũng từng lọt top các giọng ca nhí ấn tượng nhất thế giới, cũng do The Voice Global bình chọn. Điều trùng hợp là cả ba thí sinh này đều đến từ đội của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

              “Mỹ nữ lai” Tố Tố trở thành Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2016

              13-11-2016 23:48:33

              “Mỹ nữ trăm ký” mang 3 dòng máu Tố Tố đã vượt mặt thầy giáo Lộc Vượng để lên ngôi Quán quân “Bước nhảy ngàn cân 2016”.

              Sau gần 3 tháng tranh tài, đêm thi cuối cùng – Gala đăng quang của Bước nhảy ngàn cân 2016 đã lên sóng cùng với những tình tiết kịch tính. Ở đêm thi này, 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm Tố Tố, Lộc Vượng, Ngọc Khánh đã trình diễn 2 tiết mục. Trong đó, có 1 bài nhảy thực hiện ngay trên sân khấu, 1 bài nhảy được ghi lại bằng video clip do chương trình thực hiện trước đó. Giám khảo ngồi ghế nóng của Chung kết Bước nhảy ngàn cân là Đàm Vĩnh Hưng, John Huy Trần và Hồ Ngọc Hà. Trấn ThànhỐc Thanh Vân cũng đồng hành với chương trình trong vai trò MC.

              bước nhảy ngàn cân 1
              Các giám khảo của Chung kết "Bước nhảy ngàn cân 2016"

              bước nhảy ngàn cân 2
              Lộc Vượng, Tố Tố, Ngọc Khánh cùng các bạn nhảy

              bước nhảy ngàn cân 3
              Trấn Thành và Ốc Thanh Vân

              Kết thúc chương trình, Tố Tố đã giành được ngôi Quán quân của chương trình nhờ thắng bình chọn từ khán giả. Tố Tố nhận được 47% bình chọn, được cộng thêm 4,7 điểm. Cộng với điểm nhảy, Tố Tố có 18 điểm và bỏ xa 2 Á quân Lộc Vượng – Ngọc Khánh. Trong giây phút đón nhận kết quả, Tố Tố xúc động đến phát khóc. 

              bước nhảy ngàn cân16
              Tố Tố nổi bật trong chiếc váy đỏ khoe vai trần

              bước nhảy ngàn cân 17

              bước nhảy ngàn cân 18
              "Mỹ nữ trăm ký" xúc động khi nhận giải Quán quân

              Cô nàng xinh đẹp nghẹn ngào nói lời cảm ơn cặp đôi biên đạo Xuân Thảo – Đình Lộc vì đã hỗ trợ, động viên cô hết mình trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Với chiến thắng thuyết phục này, Tố Tố đã nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Lộc Vượng và Ngọc Khánh lần lượt giành được 18% và 35% bình chọn từ khán giả. Giải thưởng mà Á quân chương trình nhận được là 100 triệu đồng tiền mặt. 

              bước nhảy ngàn cân 6
              Trong tiết mục đầu tiên, “Mỹ nữ trăm ký” của Bước nhảy ngàn cân – Tố Tố mang đến bài nhảy nói về đôi lứa đang yêu. Tố Tố diện trang phục và trang điểm xinh đẹp như nữ thần, sánh đôi bên vũ công Đình Lộc điển trai. Hồ Ngọc Hà nhận xét Tố Tố chẳng những xinh đẹp mà còn nhảy tốt. Hà Hồ đánh giá: “Em quá tuyệt vời”. Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì đánh giá cao thần thái gương mặt của Tố Tố 

              bước nhảy ngàn cân 7
              Tổng điểm từ giám khảo mà Tố Tố nhận được là 10. Cộng với điểm giảm cân 3,3 (giảm được 30kg), Tố Tố đã nâng điểm lên thành 13,3 điểm. Kết thúc lượt thi đầu tiên, Tố Tố là người có điểm cao nhất. 

              bước nhảy ngàn cân 11
              Ở bài thi bằng video clip, Tố Tố cùng Đình Lộc thể hiện hình ảnh cây xương rồng với sức sống mãnh liệt. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng Tố Tố có gương mặt giống ca sĩ Thanh Hà thời trẻ. Mr. Đàm cũng bộc bạch anh đặt niềm tin cho Tố Tố chiến thắng Bước nhảy ngàn cân năm nay. Tố Tố nhận được điểm từ video clip là 1.  

              bước nhảy ngàn cân 4
              Ngọc Khánh và vũ công Huỳnh Mến mở đầu đêm thi bằng bài nhảy trên nền nhạc Bang Bang – Khi xưa ta bé. Nhận xét về Ngọc Khánh, John Huy Trần chia sẻ rằng anh chàng mang đến bài nhảy có điểm nhấn, điệu nhảy latin thực hiện tốt. Tuy nhiên, xét tổng thể bài thi vẫn chưa đạt hiệu ứng như John Huy Trần mong đợi. Điểm trung bình các giám khảo cho Ngọc Khánh là 9,5.

              bước nhảy ngàn cân 5
              Từ đầu chương trình đến đêm Chung kết, Ngọc Khánh đã giảm được 28,2kg. Dựa trên số cân nặng tổng thế, Ngọc Khánh có điểm giảm cân là 2,5. Tổng cộng, Ngọc Khánh có 12 điểm. 

              bước nhảy ngàn cân 12
              Ở bài thi được thực hiện bằng video clip, Huỳnh Mến – Ngọc Khánh khiến trường quay vỡ oà vì tiết mục lấy cảm hứng về thời gian hữu hạn trong cuộc sống của mỗi người. Ngọc Khánh thậm chí còn gây bất ngờ khi mạo hiểm đu dây trong gần như toàn bộ bài nhảy. Sự liều lĩnh của nam thí sinh khiến Đàm Vĩnh Hưng – John Huy Trần phải trầm trồ kinh ngạc. Ngọc Khánh nhận được 3 điểm cho phần video clip. 

              bước nhảy ngàn cân 8
              Thầy giáo điển trai Lộc Vượng mang đến bài nhảy trên nền ca khúc PPAP gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua. Dù có nhiều cố gắng nhưng Lộc Vượng vẫn chưa thuyết phục được các giám khảo. John Huy Trần chia sẻ anh không hài lòng với bài thi của Lộc Vượng. Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch rằng bài nhảy không có cao trào, hơi “bình thường” so với cả hành trình thi thố đã qua. 

              bước nhảy ngàn cân 9
              Cả 3 vị giám khảo đồng loạt cho Lộc Vượng 9 điểm. Điểm trung bình nam thí sinh có là 9. Nhờ giảm được 29,5kg trong 11 tuần thi, Lộc Vượng đã mang về điểm giảm cân là 3,1. Tổng cộng, điểm mà Lộc Vượng có sau phần thi đầu tiên là 12,1.

              bước nhảy ngàn cân 13
              Trong bài thi bằng video clip, Lộc Vượng cùng bạn nhảy Ngọc Anh mang đến tiết mục lấy ý tưởng từ “cái chết – tái sinh”. Bài nhảy được cả John Huy Trần – Hồ Ngọc Hà – Đàm Vĩnh Hưng đánh giá là sang trọng, có kỹ thuật tốt. Tuy mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện tính tự sự rất cao. Lộc Vượng nhận được 1 điểm cho video clip. 

              bước nhảy ngàn cân 10
              Đàm Vĩnh Hưng mang đến đêm Gala trao giải của Bước nhảy ngàn cân ca khúc Chỉ riêng mình anh. Điều đặc biệt là MC Trấn Thành cũng góp mặt trong tiết mục này. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng – Trấn Thành đã khuấy động không khí của trường quay.

              bước nhảy ngàn cân 14
              Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2015 – Ngọc Sơn quay lại chương trình bằng bài nhảy lấy cảm hứng hiện đại. Ngọc Sơn cùng vũ công Phạm Lịch đóng vai tình nhân, thể hiện những giằng xé trong tình yêu đôi lứa.

              bước nhảy ngàn cân 15
              Hồ Ngọc Hà – Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với ca khúc “Mình thích thì mình yêu thôi”. Trong trang phục gợi cảm khoe đôi chân dài miên man, Hồ Ngọc Hà làm chủ sân khấu hoàn toàn. Khác với những phần trình diễn trước đó, lần này Noo Phước Thịnh – Hồ Ngọc Hà thể hiện vũ đạo khá đơn giản. 
               Theo Shindo / Trí Thức Trẻ

              HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng đá quá "tối" còn Ngọc Hải không chấp nhận được

              Đoàn Dự |
              HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng đá quá "tối" còn Ngọc Hải không chấp nhận được
              Người đàn em thân thiết Công Phượng cũng từng "ăn đòn" của Quế Ngọc Hải khi chơi tại V-League.

              Thừa nhận Quế Ngọc Hải rất quan trọng với ĐT Việt Nam nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng nếu trung vệ này không thay đổi cách chơi, thầy trò Hữu Thắng sẽ có ngày gặp họa.



              Cách chơi của Quế Ngọc Hải không chấp nhận nổi
              Ở trận đấu với CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka tối qua, Quế Ngọc Hải có tình huống vào bóng triệt hạ, khiến cầu thủ số 29 bên phía đối phương, Kenta Furube lập tức chấn thương rời sân.
              Vì pha bóng phản cảm của học trò, ngay lập tức HLV Hữu Thắng đã phải chạy sang cabin của đối phương để xin lỗi.
              "Theo tôi ở góc độ HLV thì không chấp nhận cách chơi như vậy. Chúng ta thấy rất rõ, Quế Ngọc Hải có khả năng ra sớm hơn để vào bóng nhưng lại cố tình chơi chậm 1 nhịp, chờ bạn kia tạt mới phóng lên. Đó là hành động triệt hạ.
              Quế Ngọc Hải là người cần cho ĐT. Trong hàng phòng ngự là cầu thủ tốt nhất. Không phải mình quá khen, nhưng thật sự anh ấy là người tốt ở hàng trung vệ.
              Nhưng nếu chơi như thế, anh ấy sẽ mất mình và rất thiệt cho đội tuyển. Đây là 1 trận giao hữu, trọng tài hơi nghiêng về mình chứ nếu không phải có thẻ" – HLV Lê Thụy Hải nhận định.
              Quế Ngọc Hải vào bóng ác ý với cầu thủ Nhật Bản.
              Theo HLV Lê Thụy Hải, Hữu Thắng cần lập tức có tác động lên cậu học trò cưng, nhưng thay đổi hay không chỉ còn chờ vào con người của trung vệ SLNA.
              "Anh Thắng cần nói chuyện với Hải để thấy vấn đề. Còn thay đổi là do bản thân con người, không có gì khó. Hải có kĩ thuật, nhanh nhẹn, tư duy nhưng cách chơi đó là do anh ấy, cần thay đổi chứ chẳng phải không làm được".
              HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng đá quá tối còn Ngọc Hải không chấp nhận được - Ảnh 2.
              Chơi bóng thô bạo phải chăng là bản chất của Quế Ngọc Hải?
              "Thật sự Ngọc Hải vào bóng quá ác ý, không suy nghĩ đến đôi chân của đồng nghiệp. Bản thân tôi sau khi thấy cảnh cầu thủ Nhật Bản đau đớn nằm sân, phải dừng thi đấu, rời sân bằng cán... lại nhớ lại thời điểm mình bị Hải chơi xấu hồi cuối V-League 2015.
              Bao nhiêu ký ức khi đó lại hiện về trong tôi, đau đớn, hụt hẫng và buồn nhất là cách hành xử của Ngọc Hải sau khi phạm lỗi. Trong cả hai tình huống phạm lỗi, Quế Ngọc Hải dường như không cảm thấy ân hận với hành vi của mình.
              Cậu ta chỉ lại vờ hỏi vài câu, vỗ vào người rồi quay mặt ngoảnh đi. Ngọc Hải gần như không cảm thấy ân hận sau lỗi lầm do mình gây ra" - Anh Khoa, người từng bị Quế Ngọc Hải vào bóng dẫn tới đa chấn thương, suýt mất nghiệp bóng đá, chia sẻ.
              Công Phượng đá quá "tối"
              Cũng trong trận đấu tối qua, Công Phượng được chơi từ đầu, có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ, làm NHM tiếc nuối, chê trách.
              "Tôi đã nói nhiều lần về Công Phượng rồi. Phượng không thay đổi lối chơi thì sẽ mất mình. Một là cậu ấy sẽ kém đi, còn đội tuyển thì không cần đến. Nói như cách của các HLV thì "thắng ấy tối quá". Tối là vì đá không hợp lý. Cầm bóng rê dắt nhiều, phối hợp đồng đội không có.
              Chỉ phối hợp khi có Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn. Có thể niềm tin với người khác không có, hoặc không muốn. Thế là không được. Anh phải hòa với tập thể, chứ không tập thể nào hòa với anh cả.
              Rồi trường hợp 1 mình 1 cầu môn, cách gôn gần 30 mét mà đẩy dài thế là không được. Rồi quả sút chân trái vì tham, không đẩy cho đồng đội có thể tha thứ" – cựu GĐKT CLB Thanh Hóa tiếp.
              Công Phượng lỡ cơ hội ghi bàn.
              Nhận xét chung về được và chưa được của ĐT Việt Nam tối qua, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam tiếp.
              "Hôm qua chúng ta đá giao hữu với 1 CLB, mà họ cũng không thoải mái lắm vì vừa xuống hạng. Nắng nóng, độ ẩm ở miền Tây rất khó chịu trong khi họ đang lạnh. Sân Cần Thơ chỉ đẹp so với Việt Nam, còn cầu thủ Nhật Bản có lẽ không muốn chơi. Họ đá chậm, pressing toàn sân lúc đầu rồi sau mệt thì đá lỏng ra.
              HLV Hữu Thắng hôm qua hay ở chỗ thể hiện hết các cầu thủ trong đội tuyển. Em nào cũng nỗ lực kể cả các cầu thủ ngồi ngoài dài ngày như Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Văn Thắng. Các em chơi rất tích cực, sự cạnh tranh trên ĐT rất lành mạnh.
              Còn hệ thống phòng ngự chưa thay đổi được, dù có Hoàng Thịnh thì hơn 1 chút ở tuyến giữa. Hệ thống phòng ngự chưa ổn định, còn nhiều điều phải làm. Mà có lẽ hôm qua anh Thắng cũng xác định chơi để cải thiện dần.
              Còn Công Phượng vì sao được đá suốt? Vì Công Vinh cũng cần nghỉ ngơi giữ sức, trong khi Phượng nên được đá để có tự tin. Chứ cứ để ở ngoài thì khó. Cần thông cảm chứ đừng nhìn trận chưa tốt rồi chỉ trích".
              HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng đá quá tối còn Ngọc Hải không chấp nhận được - Ảnh 5.
              Sau màn trình diễn tệ tối qua, không hiểu Công Phượng có thấy thêm được tự tin hay sẽ tiếp tục chơi "tối"?
              Sau trận đấu với CLB Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã chuẩn bị lên đường sang Myanmar. Nhiều cầu thủ đang thu gom lương thực để sang nước bạn sử dụng, đề phòng trường hợp không hợp khẩu vị.
              Nói về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải, người từng nhiều lần dẫn quân sang nước bạn chia sẻ:
              "Mỳ tôm ăn cho no bụng, chứ không có chất gì. Điều kiện ở Việt Nam chưa thể mang bếp ăn đi riêng. Thứ 2, bản thân các em chưa chấp hành điều đội yêu cầu. Các anh cần ăn đi, không phải để ngon miệng hay cho no. Đó là điều cầu thủ mình chưa làm được.
              Còn 1 đất nước, ví dụ Myanmar, ăn rất khó vì họ theo đạo Hồi. Nhưng các em cần cố gắng, vì các đội, trừ chủ nhà, cũng giống mình. Đó cũng là 1 sự chuyên nghiệp.
              Còn nếu ăn uống kém thì ảnh hưởng rất nhiều, không đơn giản. Nếu gặp đội ngang là thấy rồi, gặp đôi hơn 1 chút càng thấy ảnh hưởng.
              Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tôi vẫn bảo các em phải chuyên nghiệp, phải tự răn mình, hòa chung vào với các đội khác".
              theo Trí Thức Trẻ

              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn

              Dink , Theo Thời Đại 10 giờ trước
              Bình luận 0

              Một trạng thái có tên "supersolid - siêu rắn".

              Ta vẫn biết rằng vật chất tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí hoặc trạng thái plasma. Nhưng bạn nghĩ sao nếu ta có thể kết hợp được những đặc tính cơ bản lại thành một vật chất mới, là một “đứa con lai” tồn tại dưới cả dạng rắn và dạng lỏng?
              Hai nhóm nghiên cứu riêng biệt nói rằng họ đã làm được điều không tưởng ấy, một vật liệu ở trạng thái “siêu rắn” – supersolid, một trạng thái vật chất có cấu trúc tinh thể của một chất rắn nhưng lại có thể chảy được như chất lỏng. Họ còn nói thêm rằng đây là vật chất siêu rắn đầu tiên được chế tạo ra.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 1.
              Sọc biểu thị độ đặc và độ kém đặc của vật chất trong một trạng thái có tên ngưng tụ Bose-Einstein. Đường kẻ chứng tỏ rằng nó vừa là chất rắn lại vừa là chất lỏng.
              Một trạng thái siêu rắn đáng lẽ phải là bất khả thi. Hai trạng thái lỏng và rắn thông thường là hai trạng thái đặc trưng và cực kì riêng biệt, hiển nhiên là như thế.
              Nhưng sự hiện diện của một vật chất siêu rắn đã được dự đoán từ năm 1969, một nhà vật lý học người Nga đã đưa ra giả thuyết rằng đồng vị helium-4 ó thể tồn tại ở trạng thái cả rắn cả lỏng cùng một lúc. Điều khó khăn duy nhất là thời điểm đó, ai ai cũng nghĩ rằng việc tạo ra một vật chất siêu rắn như vậy là không thể.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 2.
              Trong những thập kỷ nghiên cứu tiếp theo, các nhà vật lý học đã bắt gặp những trạng thái lượng tử kì lạ nhưng tất cả những kết quả nghiên cứu và thử nghiệm đều không đem lại kết quả rõ ràng.
              Lịch sử của nghiên cứu tạo vật chất bao gồm cả hai trạng thái
              Hồi năm 2004, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Pennsylvania công bố rằng họ đã tạo được một vật chất siêu rắn bằng cách giảm nhiệt độ của helium rắn xuống mức nhỏ hơn 1/10 nhiệt độ không tuyệt đối (khoảng -273 độ C).
              Họ nhận thấy rằng helium đạt nhiệt độ đó dễ dàng thay đổi hơn hẳn, điều đó đã khiến họ nghĩ rằng họ đã tạo ra được một trạng thái vật chất là kết hợp của trạng thái rắn và trạng thái siêu lỏng – trạng thái mà chất lỏng không còn có tính nhầy.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 3.
              Nó vẫn tồn tại ở trạng thái rắn với một độ rắn nhất định, vẫn như các vật rắn thông thương vẫn thấy. Nhưng bên cạnh đó, nó lại có một tính chất cực kì kì lạ, đó là nó có thể chảy đi như dung dịch mà không thể hiện chút tính nhầy nào”, đó là kết luận tại thời điểm đó bởi nhà vật lý học Ross McKenzie tới từ Đại học Queensland, nhà khoa học này không có trong đội ngũ nghiên cứu chất này.
              Nhưng đội ngũ nghiên cứu vẫn không chính thức nói rằng họ đã tạo ra vật chất siêu rắn, họ chờ tới khi có thể tái tạo lại thử nghiệm này một lần nữa, bởi lẽ họ không dám khẳng định rằng không có một lớp mỏng của chất lỏng nào tràn vào trong và làm hỏng kết quả thử nghiệm.
              Tiến tới mốc thời gian 2006, nhà vật lý học John Reppy từ Đại học Cornell nói rằng ông đã hóa giải được bí mật về trạng thái siêu rắn của các nhà nghiên cứ thuộc Đại học Bang Pennsylvania.
              Trong bản báo cáo khoa học nổi tiếng mang tên Cô đọng vật chất: kẻ thù của vật chất siêu lỏng, ông Reppy đã cố gắng tái tạo lại thử nghiệm đã được tiến hành 6 năm về trước, với một thiết bị có tên máy tạo dao động xoắn. Ông đã kết luận rằng sự xuất hiện của vật chất siêu rắn chỉ đơn giản là kết quả của những góc khuyết trong cấu trúc tinh thể mà thôi.
              Tín hiệu về trạng thái siêu rắn không phải là một biểu hiện lượng tử bên trong của một tinh thể tinh khiết, mà tín hiệu ấy đến từ việc hỗn loạn cấu trúc bên trong vật chất. Tín hiệu này biến mất khi góc khuyết trong cấu trúc tinh thể biến mất”, một nhà nghiên cứu khác, ông Eugenie Samuel Reich giải thích.
              Về cơ bản, trạng thái ấy không đủ rõ ràng, không đủ ổn định để có thể là một vật chất tồn tại ở trạng thái đặc biệt, trạng thái siêu rắn.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 4.
              Nhà vật lý học John Reppy
              Năm 2010, một thử nghiệm khác được tiến hành bởi ông Reppy được cho là đóng lại toàn bộ “vụ việc siêu rắn” này.
              Theo như báo cáo khoa học được đưa ra trong thử nghiệm năm 2010, kết quả cho thấy rằng ông Reppy đã khám phá ra một tính chất mang tên “tính dẻo lượng tử”, đó là khi đồng vị helium-4 rắn tăng tính mềm khi nhiệt độ của nó tăng cao, nhưng lại rắn lại nhanh chóng khi nhiệt độ lại giảm.
              Việc rắn lại của đồng vị này sẽ tạo ra một tín hiệu riêng biệt, bắt chước tín hiệu siêu rắn của vật chất”.
              Tôi thực sự thất vọng vì thí nghiệm lần này lại trở thành một thứ gì đó không phải trạng thái siêu rắn”, ông Reppy nói vào thời điểm kết quả thí nghiệm được công bố.
              Các nhà vật lý học không thể xác định được rằng ai đúng ai sai, đội ngũ tại bang Pennsylvania đã thực sự đạt được trạng thái siêu rắn của vật chất, hay nhà vật lý học già Reppy đã giải mã được điều đó và khẳng định là không phải?
              Từ thời điểm đó, việc có tồn tại hay không trạng thái siêu rắn của một vật vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhưng mới đây, kết quả thử nghiệm mới của đội ngũ gồm các nhà nghiên cứu tới từ Mỹ và Thụy Sỹ cuối cùng cũng đã làm rõ ràng mọi việc – hoặc là làm nó rối hơn nữa.
              Liệu tại thời điểm năm 2016 này, ta đã tạo được vật chất tồn tại dưới cả hai trạng thái?
              Hai đội ngũ tới từ MIT và ETH Zurich khẳng định rằng họ đã tạo ra được vật chất siêu rắn dưới dạng một trạng thái đặc biệt, trạng thái mang tên ngưng tụ Bose-Einstein – một trạng thái có được khi đưa vật chất xuống nhiệt độ cực lạnh, khi ấy các nguyên tử sẽ có vận hành với tính chất của các sóng.
              Lợi ích của việc đưa vật chất tới được dạng ngưng tụ Bose-Einstein là nó đã đạt được trạng thái siêu lỏng (chảy không còn độ nhầy của chất lỏng nữa), có nghĩa rằng ta đã đi được nửa đường.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 5.
              Ví dụ về trạng thái Bose-Einstein làm thay đổi cấu trúc lượng tử vật chất.
              Cả hai đội ngũ nghiên cứu tại hai quốc gia đều đạt được cùng một kết quả, dù cách thức thực hiện của họ khác nhau.
              Sau đó bằng cách tạo ra độ dày đặc khác nhau trong nguyên tử, họ có thể khiến vật chất siêu lỏng hoạt động như một chất rắn. Việc này tạo ra một cấu trúc nguyên tử lặp giống với tinh thể rắn, nhưng vật chất lỏng vẫn có thể chảy qua hệ thống chất rắn này.
              Hiểu một cách dễ dàng hơn, đó là họ đã tạo ra được một vật chất có thể tự chảy xuyên qua nó và không hề có chút cản trở nào.
              Tôi chắc chắn rằng đây là trường hợp đầu tiên bạn có thể chứng kiến một hệ thống vừa siêu lỏng mà lại vừa rắn”, đó là những gì anh Sarang Gopalakrishnan từ Đại học Thành phố New York nói. Anh không thuộc bất kì nhóm nào trong cả hai đội ngũ nghiên cứu trên.
              Các nhà vật lý học nói rằng họ đã thành công trong việc tạo được vật chất tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng rắn - Ảnh 6.
              Chặng đường tiến tới việc đạt được trạng thái siêu rắn vẫn tiếp diễn, cả hai đội nghiên cứu vẫn khá im lặng, không đưa ra thông báo nào cho tới khi kết quả nghiên cứu của họ được chính thức xác nhận bởi các nhà khoa học hàng đầu.
              Sự việc ít chắc chắn nhất hiện tại là cách thức để ta xác định được một vật chất có thực sự “siêu rắn” hay không, và phương pháp ngưng tụ Bose-Einstein thay vì sử dụng đồng vị helium-4 có phải là một phương pháp “chính thống” hay không.
              Ý tưởng đứng đằng sau sự “siêu rắn” vốn dĩ kì lạ, bởi lẽ trạng thái siêu lỏng và trạng thái rắn đối nghịch nhau và trong đa số vật chất, nguyên tử PHẢI chọn một trong hai trạng thái.
              Nhưng với phương pháp ngưng tụ Bose-Einstein, hai trạng thái này có thể “sống hòa thuận” cùng nhau được, điều này làm cho vật chất không ngược trực giác giống như đồng vị helium-4 siêu rắn.
              Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cấu trúc bên trong vật liệu của các nhà nghiên cứu thời nay được coi là “ăn gian”, khi so sánh với phương pháp giảm nhiệt độ của đội ngũ nghiên cứu tại bang Pennsylvania vài năm về trước.
              Hãy cùng chờ xem ai đúng ai sai, và xem rằng một vật chất có thực sự tồn tại được ở cả hai dạng hay không.
              Nếu các bạn tò mò, đây là nghiên cứu của đội ngũ tại Zurich và đây là nghiên cứu của đội ngũ tại MIT.

              Không có nhận xét nào:

              Đăng nhận xét