Đây chắc chắn là cuộc bầu cử khác thường nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là một cuộc nổi dậy chống lại nền tảng chính trị.
Không
mấy người có thể đại diện cho thể chế chính trị tốt hơn bà Hillary
Clinton. Trong chiến dịch này, với hàng triệu cử tri giận dữ, bà trở
thành gương mặt của nền chính trị đổ vỡ.
Donald Trump đã thuyết
phục được đủ lượng cử tri ở đủ số bang rằng ông có thể đem lại giải pháp
hàn gắn. Vị tỷ phú thành công trong việc phác họa mình là kẻ hoàn toàn
đứng ngoài hệ thống chính trị, chống lại đối thủ là một người hoàn
toàn đứng trong hệ thống đó. Ông là ứng viên nổi dậy. Bà đại diện cho
việc giữ nguyên hiện trạng.
Bà Hillary liên tục tuyên bố rằng bà là ứng viên có có năng lực nhất cho vị trị tổng thống.
Bà liên tục nhắc tới lý lịch bản thân - kinh nghiệm khi còn là đệ nhất phu nhân, thượng nghị sỹ của New York, ngoại trưởng.
Đương kim Tổng thống, ông Barack Obama khen ngợi
kinh nghiệm chính trị của bà Hillary Clinton nhưng điều này cũng khiến
nhiều cử tri quay lưng
Nhưng trong kỳ bầu cử điên loạn này, nơi có quá
nhiều sự giận dữ và bất bình, những ai ủng hộ Donald Trump coi việc có
kinh nghiệm và bằng cấp là điểm trừ lớn.
Rất nhiều người tôi đã
nói chuyện trong chiến dịch này - nhất là ở thành phố công nghiệp thép
cũ Rust Belt - muốn có một doanh nhân trong Tòa Bạch ốc hơn là một người
theo nghiệp chính trị. Rõ ràng là họ chán ghét Washington.
Thế nên, họ cũng ghét bà. Đó là cảm tính.
Tôi
còn nhớ rất rõ khi nói chuyện với một phụ nữ trung niên ở Tennessee,
một người miền Nam đầy cuốn hút và vô cùng lịch lãm. Nhưng khi nhắc tới
Hillary Clinton, cách hành xử của bà thay đổi hẳn.
Từ lâu, bà
Clinton đã gặp phải vấn đề về niềm tin, đó cũng là lý do vì sao vụ tai
tiếng thư điện tử lại phủ bóng rộng tới vậy. Bà có vấn đề về sự chân
thật. Bà được coi là bậc cao tu của tầng lớp tinh hoa bên bờ Đông, nhìn
xuống, cười nhạo lớp người lao động.
Sự giàu có mà gia đình Clinton có được kể từ khi rời
Tòa Bạch ốc không giúp ích gì cho bà trong chiến dịch này. Người ta
thấy cặp đôi từng là đệ nhất nước Mỹ không phải đi trong những chiếc xe
limousine sang trọng, mà là trên những chiếc phi cơ Lear Jet sang trọng.
Một lần nữa, sự giàu có của họ làm trầm trọng hơn vấn đề với các
cử tri ở tầng lớp lao động, đến mức mà người ta vui vẻ bỏ phiếu cho một
tài phiệt địa ốc.
Ở nơi có số phụ nữ bỏ phiếu đông hơn nam giới
tới hàng triệu người, người ta đã tưởng rằng giới tính là lợi thế lớn
của bà. Nhưng cũng rõ ràng là trong kỳ bầu cử sơ bộ trước đối thủ cùng
đảng Bernie Sanders, bà cũng đã rất chật vật vận động các nữ cử tri trẻ,
nhất là trong bối cảnh bầu ra một nữ tổng thống đầu tiên của đất nước
nhằm phá bỏ ranh giới vô hình trong nền chính trị toàn cầu.
Nhiều
phụ nữ cũng không mấy hào hứng với bà. Một số còn nhớ điều bị coi là
nhận xét mang tính chê bai của bà khi còn là đệ nhất phu nhân, khi bà
nói bà nói không muốn ở nhà nướng bánh.
Khi Donald Trump cáo buộc chính bà đã phần nào gây
ra vụ ngoại tình của chồng, và về việc công kích những phụ nữ nói bị
Bill Clinton gạ gẫm, rất nhiều phụ nữ gật đầu đồng tình.
Lòng tin
tuyệt đối, sự lỗi thời, thói phân biệt giới tính cố hữu cũng phần nào là
nguyên do: rất nhiều cử tri là nam giới không muốn bầu cho một nữ tổng
thống.
Trong một năm khi mà rất nhiều người Mỹ muốn có thay đổi, bà dường như chỉ đưa ra những đề nghị không có gì mới.
Để
một đảng có thể thắng lợi ở nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vẫn luôn rất khó
khăn. Đảng Dân chủ chưa từng làm được điều này kể từ hồi thập niên
1940. Nhưng vấn đề còn tồi tệ hơn khi nhiều cử tri đã chán ngán với nhà
Clinton.
Bầu cử Hoa Kỳ: Niềm vui và nước mắtBà Hillary Clinton không phải là một nhà vận động có phong
thái tự nhiên. Những bài phát biểu của bà thường vô vị và thậm chí máy
móc. Những gì bà nói nhiều khi nghe như chỉ là âm thanh - được tạo dựng
từ trước, và với một số người là thiếu chân thật.
Vụ tai tiếng
thư điện tử gần đây lại được đưa ra săm soi khiến độ ủng hộ dành cho
bà bị phân tán đáng kể, và khiến bà kết thúc chiến vận động tranh cử
với một thông điệp tiêu cực.
Bà phải rất chật vật mới có thể tổng kết được tầm nhìn của mình về nước Mỹ.
Câu
slogan của bà, "Mạnh hơn khi bên nhau", nghe vẫn không sinh động bằng
"Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump. Thực thế, chiến dịch của bà
Clinton đã thử qua hàng chục khẩu hiệu khác nhau, cho thấy bà khó khăn
trong việc đưa ra được một thông điệp.
Chiến dịch của bà cũng phạm
phải những lỗi chiến thuật. Nó tập trung nguồn lực và thời gian ở những
bang mà bà không cần phải thắng, như North Carolina và Ohio, thay vì
dành thời gian mở rộng và củng cố bức tường xanh, với 18 bang đã liên
tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong sáu kỳ bầu cử qua.
Ông Trump,
với sự giúp sức của nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, phần
nào đã phá bỏ được bức tường đó khi chiếm được Pennsylvania và
Wisconsin, những bang chưa từng bỏ phiếu cho Cộng hòa kể từ năm 1984.
Đây
không chỉ là sự phủ nhận Hillary Clinton mà còn là sự phủ nhận của phân
nửa dân chúng nước Mỹ của Barack Obama, nhưng đó lại là chuyện dành cho
một ngày khác.
Cán bộ Sở Ngoại vụ đánh tiến sĩ 76 tuổi nhập viện: Bí thư Hà Nội lên tiếng
(VTC
News) - Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết Công an TP Hà Nội đang làm rõ
vụ Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ đối ngoại đánh tiến sĩ 76 tuổi trọng
thương và cương quyết xử lý nghiêm vụ việc.
Hôm 5/11 khi tiến sĩ Nguyễn Kh., từng
giảng dạy ở trường Đại học Bách Khoa đi tập thể dục thì bất ngờ bị người
phụ nữ đâm xe vào người.
Sau đó,
ông bị người đàn ông tên là Hoàng được xác định là Phó giám đốc phụ
trách Trung tâm dịch vụ đối ngoại - đơn vị sự nghiệp của Sở Ngoại vụ Hà
Nội đánh bị thương.
Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, tiến sĩ Nguyễn K. bị hành hung phải nhập viện điều trị.
Bên
lề kỳ họp Quốc hội, vào chiều 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành
ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, đã nắm được thông tin.
Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết hiện Công an TP Hà Nội đang tiến hành làm rõ vấn đề này.
"Việc
này công an đang làm rõ và sẽ báo cáo còn đây là họ hoạt động ngoài
đường như công dân bình thường nhưng anh phạm pháp luật thì phải xử lý.
Nguyên tắc nếu anh sai thì phải xử lý nghiêm và anh là công dân, nhưng
cũng là cán bộ, công chức thì càng phải xử lý nghiêm", Bí thư Hải nói.
Bí
thư Hải cũng nhấn mạnh thêm: "Đã là công chức, lại công chức Hà Nội mà
có hành vi vi phạm thì sẽ càng phải xử lý nghiêm hơn nữa".
Trước
đó, tiến sĩ Kh. (76 tuổi) đi tập thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa
(đoạn qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu - khu tập thể Đại
học Bách khoa Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều thúc ngã.
Trong
khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một người đàn ông đi ô tô phía
sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt ông giáo già một cách dã man, làm ông
giáo ngã xuống, máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa....
Sau khi người đi đường xúm vào can ngăn thì người đàn ông mới chịu xin lỗi và chở vị TS già đi cấp cứu.
Người đánh tiến sĩ Kh chính là ông Hoàng, ông Hoàng là chồng của cô gái đã đi xe trái chiều thúc ngã ông Kh.
Video: Toàn cảnh vụ phóng viên VTC bị hành hung tại lò mổ ở huyện Thanh Oai (Hà Nội)
Chiều
9/11, trao đổi với PV VTC News, ông Đỗ Tiến Hữu, Phó giám đốc Trung tâm
Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Hà Nội), xác nhận ông Hoàng - người hành
hung tiến sĩ 76 tuổi là người đang công tác tại Sở này.
“Anh
Hoàng hiện là Phó giám đốc phụ trách của trung tâm, đang trong thời
gian nghỉ phép. Do sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính và ngoài phạm vi
Sở, nên mọi việc phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Chúng tôi chưa
có ý kiến gì về vấn đề này” – ông Hữu cho biết.
Cũng
theo thông tin, từ tháng 9/2016, UBND TP Hà Nội đã có quyết định bỏ tên
Trung tâm dịch vụ đối ngoại nơi ông Hoàng làm Phó Giám đốc và trung tâm
này không còn trực thuộc Sở Ngoại vụ mà sáp nhập vào Trung tâm Xúc tiến
đầu tư du lịch TP.
Phạm Thịnh
Kết quả điều tra ban đầu vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong
Dân trí Chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông vừa cho thợ
thi công hoàn thiện quán, vừa cho khách sử dụng các phòng hát. Quá trình
thi công, một thợ hàn cắt không có bằng cấp, không chứng nhận hành nghề
tiến hành cắt bản lề cửa làm lửa và vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên
vách gây cháy.
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã có kết quả điều
tra ban đầu về vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (phường
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) ngày 1/11.
Theo đó, sau khi vụ cháy xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vi phạm quy định
về phòng cháy, chữa cháy”. Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối
hợp Viện KSND, TAND thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ chứng minh
hành vi vi phạm của các đối tượng để ra quyết định khởi tố bị can, điều
tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu của CATP Hà Nội cho thấy, nhà số 68 Trần
Thái Tông được chị Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú tại phường Văn Quán,
Hà Đông, Hà Nội) thuê 10 năm (từ 1/7/2016 đến 1/7/2026) để kinh doanh
dịch vụ karaoke. Chị Linh đã thuê Công ty cổ phần đầu tư thương mại
Thiện An Phú (trụ sở tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) thiết kế, thi công,
lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Ngày 13/10, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận thẩm
duyệt thiết kế về PCCC. Đến ngày 31/10, Công ty Thiện An Phú đã thi công
đúng theo hồ sơ được thẩm duyệt được 90% tiến độ công trình nhưng chưa
kết nối các hệ thống nên các thiết bị chưa hoạt động.
Mặt khác, theo yêu cầu của chồng chị Linh, cửa thoát hiểm ở tầng 2
không được lắp đặt; đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo
thiết kế được duyệt phải lắp ống D32 nhưng đã thay đổi bằng ống D25.
Theo thiết kế được Cảnh sát PCCC duyệt, tầng 1 lắp vách kính chống cháy
60 phút, các cửa phòng lắp cửa chống cháy 45 phút nhưng chưa được chủ
quán thực hiện.
Ngày 1/11, trong lúc thợ thi công tháo cánh cửa ra vào ở tầng 2, chị
Linh vẫn cho khách hát tại phòng 502 và 601 từ 12h. Đến 13h30, Hoàng Văn
Tuấn (23 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), là thợ hàn cắt không
có bằng cấp, không chứng nhận hành nghề, được thuê làm tại tầng 2, tiến
hành cắt bản lề cửa, làm lửa và vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách
gây cháy.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiến Nguyên
TP HCM yêu cầu 'xóa bằng được' mại dâm núp bóng công ty
Đánh
giá tình trạng mại dâm đang biến tướng tinh vi, UBND TP HCM yêu cầu 5
cơ quan vào cuộc triệt phá các điểm mại dâm núp bóng công ty.
Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu vừa yêu cầu Sở Lao Lao động –
Thương binh và Xã hội liên tục kiểm tra, xử lý để "xóa" bằng được các
điểm kinh doanh biến tướng mại dâm trên địa bàn quận Phú Nhuận; nhất là
các cơ sở dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm có quy mô lớn, có biểu
hiện đối phó, cản trở công tác xử lý.
Động thái này được đưa ra sau khi một số báo phản ánh tình trạng nhiều
điểm hoạt động mại dâm trá hình, núp bóng dưới hình thức "Công ty TNHH" ở
các tuyến đường Phan Xích Long, Nguyễn Kiệm, Thích Quảng Đức... tại
quận Phú Nhuận. Trụ sở các công ty này không có bàn giấy văn phòng mà
chỉ có hàng chục cô gái ăn mặc hở hang, sẵn sàng thoát y và chiều khách
"tới Z" nếu có nhu cầu.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao sớm trình UBND
thành phố Quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường trên địa bàn đến năm
2020 và tầm nhìn sau đó. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh xã hội
soạn quy chế để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Việc xây dựng đề cương Quy hoạch ngành nghề xoa bóp trên địa bàn cũng
như các đề xuất các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở dịch vụ
kinh doanh dễ biến tướng mại dâm, kích dục (như massage, xông hơi, xoa
bóp, y học cổ truyền...) được lãnh đạo thành phố giao cho Sở Y tế và Sở
Du lịch.
Các sở này cũng được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện
nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý
doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Công an thành phố được yêu cầu tăng cường điều tra, triệt phá các tổ
chức tội phạm liên quan đến mại dâm, thường xuyên mở các đợt cao điểm xử
lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, lập hồ sơ truy tố
những người phạm tội liên quan đến mại dâm.
(ĐSPL) - Sau khi cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ kết thúc, lãnh đạo và quan chức nhiều nước đã có những phát biểu đầu tiên.
Tổng thống mới đắc cử của Mỹ - ông Donald Trump.
Tin
tức trên báo An ninh Thủ đô, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault khẳng
định: “Pháp vẫn là một đồng minh của Mỹ. Chúng tôi là một đối tác quan
trọng và 2 nước cần làm việc với nhau vì ổn định và hòa bình trên thế
giới”. Quan chức này cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu “không
thể suy yếu”; Paris sẽ tiếp tục hợp tác với Washington song cần làm rõ
quan điểm của chính quyền mới với vấn đề biến đổi khí hậu, thỏa thuận
hạt nhân Iran và tình hình Syria.
Lãnh đạo Mặt trận quốc gia của Pháp Marine Le Pen đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump trên Twitter.
TTXVN
đưa tin, ông Norbert Roettgen, một quan chức cấp cao của đảng Liên minh
Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho hay
Chính phủ Đức không thể dự đoán chính sách của Mỹ dưới thời ông Trump
cầm quyền.
Phát biểu trên đài phát
thanh, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức nhận định tình hình
địa chính trị hiện tại "rất khó đoán".
Ngoại
trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh Canberra sẵn sàng hợp tác chặt
chẽ với chính quyền mới của Mỹ đồng thời tuyên bố Washington cần tập
trung vào khu vực châu Á. Phát biểu trên truyền hình, bà Bishop nhận
định Mỹ và Australia chia sẻ nhiều lợi ích chung và Canberra sẽ nỗ lực
để đảm bảo hợp tác song phương tại khu vực châu Á.
Báo điện tử VTV cho hay, từ Hàn Quốc,
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Mỹ
sẽ tiếp tục chính sách liên quan đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều
Tiên.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc
Ayrault khẳng định quan hệ giữa Mỹ và châu Âu "không thể suy yếu" và cho
biết, Paris sẽ tiếp tục hợp tác với Washington song cần làm rõ quan
điểm của chính quyền mới trong các vấn đề nóng của thế giới như biến đổi
khí hậu, thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình Syria...
Thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ
Luật
pháp Mỹ qui định cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, vào
năm chẵn, trong ngày thứ Ba đầu tiên sau thứ Hai đầu tiên của tháng 11.
Như vậy ngày bầu cử sớm nhất trong năm sẽ là ngày 2/11, muộn nhất ngày
8/11. Cuộc bầu cử năm nay rơi vào ngày 8/11.
Tại sao cuộc bầu cử rơi vào ngày thứ Ba?
Là
bởi trước kia cử tri Mỹ thường đi cả ngày đường để đến địa điểm bỏ
phiếu. Mặt khác, để tránh cho ngày bầu cử rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ
tôn giáo, Quốc hội Mỹ chọn ngày thứ Ba để cử tri dành ngày thứ hai để
đi đến địa điểm bỏ phiếu và ngày thứ Tư để trở về.
Quang Hưng (tổng hợp)
Xem thêm video tin tức:
Nguồn: Tinnhanhonline.vn
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc
Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)Cập nhật 19:19 ngày 09/11/2016
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy
viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung
Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: Báo Chính phủ.
VTV.vn - Tại cuộc hội kiến với đồng chí Trương Đức Giang, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn
coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc
Sáng 9/11, tại cuộc hội kiến với Ủy viên
Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại
biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (gọi tắt là Nhân đại) Trương Đức
Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ
hữu nghị với Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến
lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới là rất
quan trọng. Do vậy, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng
cường tin cậy chính trị, đồng thời bám sát tinh thần "4 tốt" cũng như
phương châm "16 chữ" mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất.
Ủy
viên trưởng Trương Đức Giang khẳng định, Đảng và Chính phủ Trung Quốc
cũng hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ cùng với Việt Nam thực
hiện phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", thúc đẩy quan hệ Trung -
Việt phát triển toàn diện.
Để tăng
cường quan hệ hợp tác hai nước, Ủy viên trưởng Trương Đức Giang cho
rằng, cần tạo nền tảng bền chặt, thúc đẩy phát triển ổn định và bền
vững. Trong đó, nền tảng về chính trị là hàng đầu. Bên cạnh đó, hai bên
tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược và chuyển nhận thức chung về ý
nghĩa quan trọng của quan hệ Trung - Việt cũng như nguyện vọng chung về
phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước thành sự tin cậy về chính trị.
Ngoài ra, hai bên cần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo môi trường tốt
cho sự phát triển hợp tác.
Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Việt Nam và Trung Quốc áp dụng các biện
pháp quyết liệt, hiệu quả, khả thi hơn để thương mại song phương phát
triển cân bằng, ổn định đi cùng với tháo gỡ khó khăn cho các dự án hợp
tác về hạ tầng và sản xuất.
Thủ
tướng cũng mong muốn Trung Quốc sẽ có các dự án lớn, tiêu biểu về trình
độ công nghệ cao ở Việt Nam. Đồng thời sớm ký gia hạn "Hiệp định đường
dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của các hoạt động nghề cá
trên biển" và cùng với các nước Mekong sớm triển khai sáng kiến xây dựng
Trung tâm hợp tác nguồn nước Mekong - Lan Thương đã thông qua vào tháng
3 vừa qua.
Đề cập tới vấn đề Biển
Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng,
duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, đi cùng với tuân thủ nhận thức
chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, "Thỏa thuận về các nguyên
tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển"; tôn trọng luật pháp
quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. Thủ tướng khẳng định
Việt Nam mong tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước ASEAN thực hiện đầy
đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và hoàn tất Bộ
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong năm tới.
Ủy
viên trưởng Trương Đức Giang cho rằng, hai bên cần kiểm soát thỏa đáng
bất đồng trên biển, không để cho mâu thuẫn leo thang và mở rộng, ảnh
hưởng đến quan hệ hợp tác hai bên. Ngoài ra, hai bên cần thúc đẩy hợp
tác trên biển, tạo không khí tốt để thúc đẩy hợp tác trên bộ và lĩnh vực
tài chính và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Ủy
viên trưởng Trương Đức Giang khẳng định, Trung Quốc cam kết tiếp tục
thúc đẩy kết nối một vành đai một con đường với hai hành lang, một vành
đai, tạo không gian mở cho sự hợp tác hai bên, cùng phát triển. Hai nước
cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như
Mekong - Lan Thương, đồng thời thống nhất phương án tổng thể chung về
xây dựng khu hợp tác kinh tế ở biên giới. Ủy viên trưởng Trương Đức
Giang nhấn mạnh đây là thời cơ tốt cần nắm bắt trong tăng cường hợp tác
kinh tế, thương mại Việt - Trung.
Tại
cuộc hội kiến, Ủy viên trưởng Trương Đức Giang cũng trao đổi với Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ 6 vừa qua của Trung Quốc, cũng như những kinh nghiệm về cải
cách mở cửa của Trung Quốc.
Căn cứ nào kết luận phụ nữ đi SH tử vong do tai nạn?
15:38 09/11/2016
Loại trừ các giả thuyết về vụ án hình sự, Công an tỉnh Thái Bình xác
định người phụ nữ đi SH tử vong trên quốc lộ do tai nạn tự gây.
Sáng 9/11, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo thông tin kết quả
điều tra vụ một phụ nữ đi xe SH tử vong trên quốc lộ 39B, đoạn qua xã
Đông Tân, huyện Đông Hưng.
Theo điều tra ban đầu, nhiều khả năng mẹ con chị Chinh bị ngã vì áo
mưa vướng vào giải phân cách tôn ven đường. Lúc này, cổ và tay người phụ
nữ bị tôn cứa trúng, tử vong tại chỗ. Gần một phút sau tai nạn, người
đi đường phát hiện sự việc, gọi điện cho chồng nạn nhân.
Bác giả thuyết về vụ cướp
Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nói
ngay khi khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều giả
thuyết. Vết cắt sắc trên thi thể người phụ nữ khiến cơ quan chức năng
nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu hình sự.
“Hai giả thuyết được chúng tôi xem xét trước tiên là Cướp tài sản và
Giết người. Đây là những nghi vấn cần thiết khi điều tra các vụ chết
người chưa rõ nguyên nhân”, đại tá Trung nói và cho hay hàng chục cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh được tung vào cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của
Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an).
Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bá Chiêm.
Tuy nhiên, nghi vấn chị Chinh bị cướp nhanh chóng được loại trừ khi
cảnh sát khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi. Đặc trưng của tội
phạm cướp là nhằm chiếm đoạt tài sản. Lúc vụ việc xảy ra, nạn nhân mặc
áo mưa, cướp không thể thấy nạn nhân đeo nhẫn, dây chuyền vàng tây - vị
đại tá có hơn 30 năm kinh nghiệm điều tra phân tích.
“Nếu nạn nhân có ví cũng để trong cốp xe, vậy cướp giật gây án làm gì
khi mà tài sản giá trị nhất là xe SH vẫn còn ở hiện trường” - ông Trung
đặt câu hỏi để bác giả định này.
Nạn nhân không mâu thuẫn, thù tức ai
Nói về các bước điều tra để làm rõ nghi vấn nạn nhân bị sát hại, vị
phó giám đốc phụ trách khối điều tra kể rằng đã giao lực lượng xác minh
theo 2 hướng, gồm mâu thuẫn bột phát và thù tức lâu ngày.
Vụ việc xảy ra ở địa điểm cộng cộng, nếu nạn nhân bị giết do va chạm
giao thông thì camera của các hộ dân ven quốc lộ và người đi đường có
thể ghi nhận.
“Chị này là công nhân may, không mâu thuẫn, cạnh tranh với ai nên khó
có thể bị kè thù chặn đường sát hại” - phó giám đốc Công an Thái Bình
đưa ra thêm lý lẽ để cơ quan điều tra có căn cứ kết luận vụ việc do tai
nạn giao thông tự gây.
Hiện trường vụ chết người trên đường 39. Ảnh: Công An Nhân Dân.
Cùng với đó, sau khi tổng hợp lời khai những người liên quan, cảnh
sát phát hiện mâu thuẫn trong lời kể con trai chị Chinh. Lúc đầu, bé
trai nói mẹ bị cướp tấn công, sau lại kể bị nhóm người dùng súng cao su
bắn gây tai nạn. Trong khi kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra thương tích
là vết cắt, không phải vết đâm chém.
Đặc biệt, một tài xế điều khiển ôtô 16 chỗ đi qua hiện trường thời
điểm đó khai, anh này nhìn thấy mẹ con chị Chinh ngã ra đường. Sau đó,
xe SH của nạn nhân tiếp tục di chuyển về phía trước.
“Người nhà nạn nhân cũng hỏi tôi tại sao xe SH không đổ tại chỗ. Lời
khai của tài xế ôtô phù hợp và lời khai của cháu bé 13 tuổi ở ven quốc
lộ cùng khẳng định nhìn thấy xe máy không có người điều khiển chạy trên
đường”, đại tá Trung nói và cho biết ông thở phào khi kết quả giám định
cho thấy vết sơn, nhựa dính trên tấm tôn giải phân cách của chiếc SH.
Giả thuyết áo mưa vướng vào giải phân cách
Theo đại tá Nguyễn Đình Trung, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, mẹ con
chị Chinh mặc áo đôi đèo nhau trên quốc lộ, không va chạm với phương
tiện khác. “Cảnh sát thu hình ảnh từ 4 camera gần hiện trường, qua đó
loại trừ khả năng chị Chinh bị cướp tấn công” - phó giám đốc, thủ trưởng
cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nói.
“Trên người nạn nhân có 11 dấu vết nhưng đáng chú ý nhất là vết cắt ở
cổ, tay và dấu vết do chà xát ở bụng, ngực. Dư luận cho rằng nạn nhân
bị chém nhưng qua khám nghiệm xác định đây chỉ là vết cắt, vì xương mặt,
xương đầu không bị ảnh hưởng” - đại tá Trung nhận định tấm tôn hơi cong
ra đường đã vô tình tạo thành mặt cắt.
Chúng tôi đã thực nghiệm hiện trường, có thể vết cắt trên cổ, tay nạn
nhân là do tôn gây ra, sau đó chị Chinh ngã xuống đường nên bị chà xát -
vị đại tá chia sẻ.
Khoảng 10h30 ngày 30/10, chị Nguyễn Thị Chinh (27 tuổi, đã đổi tên, ở
Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển xe máy SH chở con trai (học lớp 3) lưu
thông trên quốc lộ 39B.
Đến xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (cùng tỉnh), người phụ nữ gặp nạn,
tử vong do vết cắt sâu ở cổ, tay. Bé trai đi cùng bị ngã xe nhưng may
mắn thoát chết.
Dư luận cho rằng nạn nhân bị cướp tấn công. Nạn nhân nằm cách chiếc
SH gần 100 m, vùng cổ và tay được cho là có vết thương. Công an Thái
Bình nói hiện trường và tử thi có nhiều dấu vết khó lý giải, cần lập
luận khoa học để lý giải nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.
Người đàn ông đẹp trai, theo sát Hoài Linh suốt 4 năm trời
Thái An |
0
Diễn viên Vĩnh Đăng từng là trợ lý đắc lực và theo sát mọi hoạt động của NSƯT Hoài Linh trong vòng 4 năm.
Vĩnh Đăng
là 1 diễn viên trẻ được đông đảo khán giả quan tâm trong thời gian gần
đây. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao 1m80, chàng trai
gốc miền Tây còn có nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim điện ảnh,
truyền hình như: Đại náo học đường, Cung đường tội lỗi...
Trước khi bén duyên với nghề diễn, Vĩnh Đăng từng có 4 năm làm trợ lý cho NSƯT Hoài Linh.
Là người theo sát "Sáu Bảnh" trong mọi hoạt động từ trong nước đến nước
ngoài, Vĩnh Đăng chính là 1 trong số những người nắm giữ nhiều bí mật
thú vị của Hoài Linh sau hậu trường sân khấu.
Chia
sẻ về người anh và cũng là người thầy truyền cảm hứng với công việc
diễn xuất, Vĩnh Đăng từng chia sẻ rằng Hoài Linh là người có cuộc sống
giản dị nhưng luôn là người sống hết mình với nghề và là tấm gương sáng
cho nhiều nghệ sĩ thế hệ sau noi gương, học hỏi.
Dù
đảm nhận vai trò trợ lý, nhưng Vĩnh Đăng ít khi bị Hoài Linh trách mắng
mà anh luôn nhận được sự khuyên bảo, dặn dò tận tình từ đàn anh.
Sau
này, khi Vĩnh Đăng dừng công việc trợ lý để theo đuổi nghệ thuật với
vai trò diễn viên, người mẫu, Hoài Linh vẫn luôn vui vẻ, ủng hộ diễn
viên "Bàn tay quỷ" tìm kiếm cơ hội mới cho tương lai.
Qua
tìm hiểu thêm được biết, Vĩnh Đăng tên thật là Duy Bình. Anh sinh ra
trong 1 gia đình có hoàn cảnh, điều kiện không mấy khá giả.
Từng
phải đi chăn trâu bắt cá, làm bưng bê quán bar, quán cà phê... để kiếm
sống, nhưng Vĩnh Đăng vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và ấp ủ theo
đuổi con đường nghệ thuật bằng việc theo học trường Trung cấp Văn hóa
nghệ thuật Cần Thơ.
Sau
khi tốt nghiệp và lên TP.HCM lập nghiệp, Vĩnh Đăng có cơ hội gặp gỡ với
NSƯT Hoài Linh trong 1 dịp tình cờ. Với tính cách nhanh nhẹn, không
ngại vất vả, sau đó không lâu, Vĩnh Đăng chính thức trở thành người hỗ
trợ công việc cho Hoài Linh.
Theo
sát Hoài Linh suốt thời gian dài, Vĩnh Đăng đã được truyền dạy và học
hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Chính nghệ danh Vĩnh Đăng cũng được
Hoài Linh đặt cho với mong muốn anh sẽ sớm gặt hái được thành công với
công việc sẽ theo đuổi lâu dài.
Hiện
tại, ngoài vai trò diễn viên, Vĩnh Đăng cũng đang thử sức với công việc
kinh doanh. Sau bao nhiêu năm thăng trầm, Vĩnh Đăng cảm thấy mình là
người may mắn khi được gắn bó và nhận sự chỉ bảo của Hoài Linh.
theo Thế giới trẻ
Toàn văn phát biểu chiến thắng của Trump: "Chiến trường chính trị thật đáng sợ"
Đức Huy |
558
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có bài diễn văn mừng chiến
thắng tại đại bản doanh thành phố New York ngay trong đêm bầu cử.
Bài phát biểu chiến thắng của Tân tổng thống Mỹ Donald Trump
Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
Tôi xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu bởi nhiều thứ phức tạp.
Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.
Tôi
mới nhận được một cuộc gọi từ cựu Ngoại trưởng Clinton. Bà đã chúc mừng
chiến thắng của chúng ta, đây là chiến thắng của tất cả chúng ta.
Còn
tôi, tôi cũng xin chúc mừng bà và gia đình sau chiến dịch hết sức cam
go vừa rồi. Bà đã chiến đấu kiên cường. Bà chiến đấu kiên cường không
ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài.
Chúng ta đều nợ ơn bà một lời cảm ơn to lớn vì những cống hiến của bà cho đất nước. Tôi thực sự muốn nói điều đó.
Tôi
muốn nói rằng đây là lúc nước Mỹ kết nối những sợi dây đang chia cắt
chúng ta. Chúng ta phải xích lại gần nhau. Thưa toàn thể các cử tri Cộng
hòa cũng như Dân chủ, đã đến lúc chúng ta xích lại với nhau thành một
khối. Đã đến lúc rồi.
Tôi xin cam kết với mọi công dân
trên lãnh thổ quốc gia này rằng sẽ trở thành một Tổng thống của toàn thể
người dân nước Mỹ, và điều này rất quan trọng với tôi.
Với
những ai đưa ra lựa chọn không ủng hộ tôi, cũng có không ít người làm
vậy đâu, tôi muốn nhận được sự chỉ dẫn và hỗ trợ của các bạn, để chúng
ta có thể hợp tác cùng nhau đoàn kết đất nước vĩ đại này.
Như
tôi đã nói ngay từ đầu, đây không phải là một chiến dịch tranh cử đơn
thuần, mà là một phong trào tuyệt vời và vĩ đại với sự tham gia của hàng
triệu triệu người dân nước Mỹ, những người đã cùng nhau cố gắng để
khiến nước Mỹ tốt hơn cho gia đình họ.
Đây là một phong
trào với sự tham gia của mọi sắc tộc, mọi tôn giáo, mọi tầng lớp, và mọi
tư tưởng mong muốn được phục vụ lợi ích của người dân nước Mỹ. Và họ sẽ
được làm như vậy, sẽ được hợp tác cùng nhau để thực thi nhiệm vụ cấp
bách hiện nay là tái thiết đất nước và biến giấc mơ Mỹ trở thành hiện
thực.
Tôi đã dành cả cuộc đời mình theo nghiệp kinh
doanh, tôi được chứng kiến những tiềm năng chưa được khai phá trong
những dự án và ở những con người trên khắp thế giới.
Đó
là những gì giờ đây tôi muốn làm cho đất nước này. Tôi hiểu rất rõ đất
nước chúng ta. Một đất nước với tiềm năng vô cùng lớn. Nước Mỹ sẽ trở
nên tuyệt vời. Mỗi người Mỹ sẽ có cơ hội được theo đuổi và vươn lên đến
tận cùng tiềm năng của mình. Những con người bị lãng quên tại Mỹ sẽ
không còn bị lãng quên nữa.
Chúng ta sẽ sửa chữa hệ thống
nội thành, nâng cấp cầu đường, sân bay, trường học, bệnh viện. Chúng ta
sẽ tái thiết cơ sở hạ tầng, để nước Mỹ không thua kém ai trong lĩnh vực
này, và cùng lúc đó tạo ra hàng triệu công ăn việc làm. Chúng ta sẽ
chăm sóc tốt cho những cựu chiến binh trung thành vì đất nước, tôi đã
được gặp rất nhiều người như vậy trong hành trình 18 tháng qua.
Chúng
ta sẽ bước đi trên một hành trình hồi sinh và phát triển đất nước. Tôi
sẽ chăm sóc chu đáo cho tài năng sáng tạo của những con người trên đất
nước này, và chúng ta sẽ kêu gọi những người tốt nhất, những người thông
minh nhất để dùng tài năng của họ đem lại lợi ích cho tất cả. Đó là
điều chắc chắn.
Chúng ta có một kế hoạch kinh tế tuyệt vời. Chúng
ta sẽ nhân đôi mức tăng trưởng và sở hữu nền kinh tế mạnh nhất ở bất cứ
đâu trên thế giới.
Cùng lúc đó, chúng ta sẽ thân thiện với
tất cả những nước nào sẵn lòng thân thiện với chúng ta. Chúng ta sẽ
thiết lập những mối quan hệ tuyệt vời. Chúng ta tin vào điều đó. Không
một giấc mơ nào quá lớn, không một thử thách nào quá khó. Không có bất
kì mục tiêu nào trong tương lai vượt quá khả năng chúng ta.
Nước
Mỹ sẽ không hài lòng với bất kì thứ gì khác ngoài thứ tốt nhất. Chúng ta
phải nắm lại vận mệnh đất nước và mơ những giấc mơ thật lớn, thật táo
bạo. Chúng ta phải làm vậy. Chúng ta phải mơ thì những điều tốt đẹp và
thành công mới trở lại với nước Mỹ.
Tôi muốn nói với cộng đồng
quốc tế rằng dù chúng tôi luôn đặt cao lợi ích của Mỹ lên hàng đầu,
chúng tôi vẫn sẽ đối xử công bằng với tất cả.Với những nước khác và
người dân của họ, chúng ta sẽ tìm điểm tương đồng và tránh thù địch, tìm
đến sự hợp tác và tránh giao tranh.
Giờ đây, tôi muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi có được ngày hôm nay, một chiến thắng lịch sử.
Trước
hết tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi. Tôi biết họ đang dõi theo tôi vào lúc
này. Họ là những con người tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều từ họ. Họ
tuyệt vời ở mọi khía cạnh, họ là những phụ huynh tuyệt vời.
Tôi
cũng xin cảm ơn hai chị gái của tôi, Marianne và Elizabeth, họ cũng có
mặt tại đây cùng chúng ta đêm nay. Họ đâu rồi nhỉ? Ở đâu đó quanh đây
thôi. Họ khá là ngượng.
Và em trai tôi, Robert. Robert
đâu?Robert đâu rồi nhỉ? Họ đáng ra phải đứng trên sân khấu này chứ,
nhưng thôi không sao. Họ đều tuyệt lắm.
Và người anh trai quá cố
của tôi, Fred. Một anh chàng tuyệt vời. Một gia đình tuyệt vời. Tôi rất
may mắn có được những người anh chị em, người cha, người mẹ tuyệt vời.
Với
Melania, Don, Ivanka, Eric, Tiffany và Barron (các con của Trump -
người dịch), cha yêu các con và cũng cảm ơn các con vì đã phải chịu đựng
mệt mỏi trong suốt nhiều giờ qua. Một quãng thời gian đầy khó khăn.
Chiến
trường chính trị thật khó khăn và cũng thật đáng sợ. Cũng vì thế mà tôi
muốn cảm ơn gia đình tôi rất nhiều. Họ thật sự rất tuyệt. Cảm ơn tất
cả. Một nhóm hậu phương thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.
Tất
cả đã cho tôi sự ủng hộ mạnh mẽ, và tôi cũng xin nói với các bạn rằng
hậu phương của chúng tôi hùng hậu lắm. Vì các bạn biết đấy, người ta cứ
nói rằng đội ngũ của chúng tôi chỉ có vài mống.
Nhưng đâu có
ít đúng không. Hãy nhìn tất cả mà xem. Nhìn tất cả nhữngcon người đang
đứng đây này. Kellyanne, Chris, Rudy, Steve và David, những con người
cực kì tài năng đang đứng đây lúc này. Tôi muốn nói với các bạn rằng
những gì chúng ta đang trải qua rất, rất đặc biệt.
Tôi cũng muốn
gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cựu thị trưởng Rudy Giuliani. Ông ấy thật
tuyệt. Quá tuyệt. Ông đi vận động tranh cử cùng chúng tôi, dự các cuộc
họp cùng chúng tôi. Rudy vẫn cứ vậy chẳng hề thay đổi. Rudy đâu rồi nhỉ?
[đám đông gọi tên Rudy...]
Thống đốc Chris Christie, các bạn ạ, ông ấy thật tuyệt. Cảm ơn ông, Chris.
Người
đầu tiên, Thượng nghị sĩ đầu tiên, và cũng là chính trị gia có tiếng
đầu tiên [ủng hộ tôi], ông là một người rất được tôn trọng tại
Washington bởi chẳng mấy ai thông minh được như ông, đó là Thượng nghị
sĩ Jeff Sessions. Jeff đâu nhỉ? Một con người tuyệt vời. Một chiến binh
mạnh mẽ. Ông không dễ bị bắt nạt đâu. Không dễ đâu.
Ai kia nhỉ? Có phải là thị trưởng đấy không? Có phải Rudy đấy không?
Một
chiến hữu khác, một người mà tôi biết bởi ông là một chiến binh,một
trong những người dám đứng lên đối đầu với phe Dân chủ, đó là bác sĩ Ben
Carson. Ben đâu rồi nhỉ?
Nhân tiện, Mike Huckabee cũng ở đâu đó quanh đây. Ông ấy cũng tuyệt lắm. Cảm ơn ông rất nhiều.
Thiếu
tướng Kellogg nữa chứ. Có hơn 200 tướng và đô đốc đã ủng hộ chiến dịch
của chúng ta. Họ là những con người đặc biệt. Trong số họ có 22 huân
chương danh dự do Quốc hội trao tặng.
Một người khác, mà tin tôi
đi, tôi đã được đọc bao nhiêu bài báo nói rằng tôi và ông ấy không hợp
nhau. Nhưng sự thật là tôi chưa từng có một giây nào hục hặc với ông ấy.
Ông ấy là một ngôi sao tuyệt vời.Ông ấy chính là [đám đông gọi tên
Reince] -- chính xác, làm sao các bạn đoán được hay vậy.
Để tôi
nói các bạn nghe về Reince nhé. Reince là một siêu sao... Reince thực sự
là một ngôi sao, và ông ấy là người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng
biết. Reince, lên đây nào. Ôi trời, cuối cùng cũng đến lúc ông được làm
việc này đúng không. Chúa ơi. Đến đây nào, hãy nói gì đi. [Chủ
tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Reince Priebus: Thưa quý ông quý bà,
tân Tổng thống của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ, Donald Trump. Xin cảm ơn. Thật
là một vinh dự lớn lao. Chúa phù hộ các bạn. Tạ ơn Chúa].
Một con người tuyệt vời. Mối
quan hệ của chiến dịch này với ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa đóng vai
trò rất quan trọng trong thành công của chúng ta, với những gì chúng ta
đã làm được, vậy nên tôi phải nói rằng, tôi đã được gặp rất nhiều người
tuyệt vời.
Những cán bộ Mật Vụ. Họ rất cứng
rắn nhưng cũng rất thông minh và sắc sảo nên tôi không bao giờ dám đùa
với họ. Khi tôi muốn đứng dậy ra chỗ đông người và vẫy tay chào các cử
tri, họ giữ tôi lại và ấn tôi xuống chỗ ngồi, nhưng tôi phải nói rằng họ
là những con người tuyệt vời, vậy nên tôi muốn gửi lời cảm ơn các cán
bộ Mật Vụ.
Và cảnh sát thành phố New York
cũng có mặt tại đây hôm nay. Họ là những con người tuyệt vời, không may
là đôi lúc không được đánh giá một cách công bằng, nhưng chúng ta luôn
coi trọng họ.---Như mọi người đang nói thì đây là một sự kiện lịch sử,
nhưng để thật sự có tính lịch sử như vậy, chúng ta phải làm thật tốt
nhiệm vụ, và tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không để các bạn phải thất
vọng.
Chúng ta sẽ làm thật tốt. Chúng ta
sẽ làm thật tốt. Tôi ngóng chờ việc chính thức trở thành Tổng thống của
các bạn, và hi vọng rằng sau 2,3, hay 4 năm sau, hay thậm chí 8 năm sau,
các bạn sẽ nói rằng rất nhiều người trong số các bạn đã làm việc chăm
chỉ, và rằng các bạn đều rất tự hào về những gì mình đã làm được.
Xin
cảm ơn các bạn rất nhiều.Và tôi chỉ có thể nói rằng dù chiến dịch tranh
cử đã khép lại, nhưng nhiệm vụ của chúng ta trong phong trào này chỉ
mới bắt đầu.
Chúng ta sẽ lập tức bắt tay
vào việc để phục vụ người dân nước Mỹ, và tôi sẽ làm được những điều mà
hi vọng sẽ khiến các bạn tự hào về Tổng thống của mình.
Các
bạn sẽ rất tự hào. Một lần nữa, đây là vinh dự của tôi.Quả là một đêm
tuyệt vời. Quãng thời gian 2 năm vừa qua cũng thật tuyệt vời. Tôi yêu
đất nước này.
Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Cảm ơn ông, Mike Pence.
theo Trí Thức Trẻ
Tổng thống
Philippines Duterte: 'Trump muôn năm!'
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chúc mừng Donald Trump "muôn năm" và khẳng định không muốn căng thẳng với Mỹ nữa.
Tổng thống Duterte chúc ông Trump sống lâu. Ảnh: Reuters
"Tôi không muốn tranh cãi với Mỹ nữa, vì Trump đã đắc cử. Tôi muốn chúc
mừng Tổng thống Trump. Trump muôn năm! Chúng ta giống nhau", ông
Duterte phát biểu trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Philippines ở
Malaysia hôm nay, theo Reuters.
Ông Duterte trước đó bày tỏ tức giận khi chính quyền Tổng thống Obama
đe dọa cắt viện trợ và cáo buộc Mỹ đối xử với Philippines như là "nước
thuộc địa".
Tổng thống Philippines được đặt biệt danh là "Trump phương Đông" vì
nhiều lần buông lời thiếu kiềm chế xúc phạm Tổng thống Obama và các lãnh
đạo thế giới khác.
Ngay khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, ông
Duterte đã gửi lời chúc mừng và "mong đợi được làm việc tổng thống vừa
đắc cử Trump trong 4 năm tới với tư cách là người đứng đầu chính phủ
kiêm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ".
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, 70 tuổi, đắc cử trở thành tổng
thống Mỹ thứ 45 sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Hillary
Clinton.
Xem thêm: Putin muốn cùng Trump sửa chửa quan hệ song phương
Vụ quán Xin Chào: Đại tá Quý bị cách hết chức vụ trong Đảng
21:00 09/11/2016
Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong
Đảng đối với ông Quý do những sai phạm liên quan việc điều tra, khởi tố
vụ quán cà phê Xin Chào.
Chiều 9/11, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM ra thông báo về việc xử
lý kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng Công an huyện
Bình Chánh. Trước đó, ông Nguyễn Văn Quý là Uỷ viên Ban thường vụ huyện
uỷ, Bí thư Đảng uỷ Công an huyện Bình Chánh.
Theo đó, Ban thường vụ thành uỷ quyết định kỷ luật cách hết chức vụ
trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý. Theo thông báo của Uỷ ban Kiểm
tra, ông Quý có vi phạm trong việc điều tra, khởi tối hai vụ án liên
quan đến ông Nguyễn Văn Tấn “kinh doanh trái phép” và ông Nguyễn Văn Bi
“vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.
Ông Nguyễn Văn Quý đã bị cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh từ tháng 8. Ảnh: N.C.
Liên quan đến vụ quán cà phê Xin Chào, ngày 23/8, Công an TP.HCM đã
công bố Quyết định kỷ luật cách chức Trưởng công an huyện Bình Chánh của
đại tá Quý.
Ngày 5/8, huyện uỷ Bình Chánh họp và thống nhất đề nghị kỷ luật cảnh
cáo về mặt Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Quý (Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy, nguyên Trưởng công an huyện) vì những sai phạm liên quan đến
các vụ xảy ra tại quán cà phê Xin Chào và chòi vịt. Trước đó, đại tá Quý
đã bị tạm đình chỉ chức vụ Trưởng công an huyện Bình Chánh.
MC Phan Anh quyết định không lấy tư cách cá nhân để thực hiện chương
trình thiện nguyện trên diện rộng như thời gian qua nữa mà tiếp tục
thầm lặng theo cách anh vẫn làm bấy lâu nay.
Thời gian vừa qua, Phan Anh là cái tên được nhiều người nhắc đến
trước những hành động của nam MC dành cho đồng bào lũ lụt Miền Trung.
Hành trình thiện nguyện của anh bên cạnh những lời động viên, chia sẻ
của những tấm lòng đồng cảm vẫn còn đó là không ít điều tiếng, thị phi.
Bỏ lại sau lưng tất cả, MC Phan Anh vẫn kiên định theo cách làm đã
chọn. Mới đây, anh tiếp tục cập nhật trên trang cá nhân thông tin về
việc ủng hộ bò giống cho bà con sau lũ.
Nam MC Vietnam Idol cũng cho biết các hoạt động phải tìm mọi cách để
đảm bảo rõ ràng, minh bạch, đúng thủ tục tài chính để khi cần là công
khai. Không phải chỉ mua bò rồi cho đại, mặc kệ thế nào cũng được, Mà
phải làm tận tâm, tận tình, đến nơi, đến chốn…
Thêm vào đó, MC Phan Anh cũng đưa ra quyết định mới liên quan đến
hoạt động thiện nguyện của mình: “Cũng chỉ một lần này thôi, chứ bố cháu
sẽ không lấy tư cách cá nhân để thực hiện chương trình thiện nguyện
trên diện rộng kiểu này nữa mà tiếp tục làm thầm lặng theo cách mình đã
từng bấy lâu. Bên cạnh đó nếu có thể Phan Anh sẽ xin tham gia một Quỹ vì
cộng đồng phù hợp để phát huy hết khả năng, cũng như đảm bảo tính
chuyên nghiệp!”.
Anh cũng không quên nhắn nhủ để trấn an tinh thần của mọi người,
những người luôn yêu mến và ủng hộ mình: “Nghĩ tích cực, cả nhà nhé! Chứ
đây không phải là nản, than, buồn hay ức chế đâu. Thị phi, vu vạ...
theo nhân quả thì như trả nợ nghiệp. Trả càng nhanh càng tốt chứ có ai
trần đợi thích nợ nần".
Trước đó, sau những ngày thiện nguyện ở miền Trung, mọi công việc đã
được sắp xếp ổn thỏa, lần đầu tiên MC Phan Anh lần đầu chia sẻ tâm trạng
của mình. Anh nói: "Có mệt không? Thưa rằng có. Có nản không? Thưa rằng
cũng đã từng. Có buồn không? Thưa rằng sao tránh. Có ức không? Thưa
rằng mình cũng là người mà…”. Theo H. HươngNGUYỄN NGUYÊN
Phải cám ơn thầy trò HLV Riedl và toàn
đội Indonesia đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có đầy đủ những cảm nhận
cần thiết của một loại thuốc thử chỉ cho biết ta mạnh gì và yếu gì. Một
hàng công liên tục dồn ép đối thủ và có những tình huống giải quyết được
trận đấu bằng miếng đánh tập thể lẫn cả tình huống bột phát cá nhân.
Một hàng tiền vệ kiểm soát bóng rất nhiều với trên 60% thời lượng và ở
đấy thỉnh thoảng cũng lóe lên những đường chuyền quyết định hay những cú
sút có khả năng ăn bàn. Một hàng thủ hở rất nhiều, đặc biệt những tình
huống chống phản công và các phương án tiếp theo...
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh quan sát kỹ
đội tuyển Việt Nam và đưa ra nhận xét: “Với một thời gian không dài
nhưng HLV Hữu Thắng đã xóa đi bản nháp của Miura và tạo một diện mạo mới
với lối chơi rất phù hợp người Việt Nam là một sự tiến bộ rất lớn. Bên
cạnh đó là sức trẻ, là sự vươn lên và khẳng định dần của thế hệ cầu thủ
mới và họ hoàn toàn không khớp khi hòa nhập nhanh và thậm chí là vượt
trội hơn cả những cầu thủ đàn anh. Đấy đúng là một tập thể ra sân với
khát khao lớn thể hiện nơi từng cầu thủ và tạo được niềm tin nơi người
hâm mộ. Tất nhiên họ còn nhiều mặt cần phải khắc phục mà chỉ nhắc đến hệ
thống phòng ngự thôi thì chưa đủ. Bàn thua 0-1 trước Indonesia đã nhắc
nhở điều đấy. Ta bị phản để ba đánh một rồi đến tình huống thủ môn
Nguyên Mạnh phá bóng ra và tiền đạo đội bạn ập vào dư thời gian lẫn
không gian xử lý. Thậm chí đến khi bóng vào rồi vẫn chưa cầu thủ nào của
ta can thiệp là một minh chứng...”.
HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể tung ra một
đội hình mạnh nhất và ưng ý nhất khi Tuấn Anh, Hoàng Thịnh vẫn còn ngồi
trên khán đài và Huy Hùng vẫn còn chờ hồi phục chấn thương. Ngay cả một
thủ lĩnh ở hàng phòng ngự như Quế Ngọc Hải cũng mới chỉ trở lại sân ở
hiệp 2. Trục giữa quan trọng đấy khiến đội tuyển có lúc thi đấu thiếu sự
mạch lạc. Nói như tiền vệ Xuân Trường tự nhận xét về mình là chưa có ý
thức phòng ngự lẫn tranh chấp cao nên có những tình huống để “hụt”...
Có thể sẽ có suy nghĩ khi Hoàng Thịnh và
Tuấn Anh vào sân thì sẽ khác. Hay có Quế Ngọc Hải thì hàng thủ sẽ chắc
chắn hơn chứ không như hiệp 1 liên tục bị “lộ mặt tướng”. Ở đây cần nhìn
sang hàng ghế ban huấn luyện nơi ông Riedl chỉ thay ba người đúng như
đá giải và chấp nhận chuyển từ phòng ngự phản công sang chỉ tập đá phòng
ngự khi cần.
Nhiều người vẫn nhắc đến dấu ấn các cầu
thủ HA Gia Lai nhưng ở đội tuyển bây giờ điều cần nhất là dấu ấn tập thể
trong một lối chơi có tổ chức. Tổ chức tấn công tốt và giải quyết được
những nút thắt. Bị dẫn trước và vẫn bình tĩnh giữ bóng tổ chức với một
sự điềm tĩnh đáng khen. Nơi hàng thủ, nếu chủ động phòng ngự thì ổn
nhưng khi bị phản thì cần phải có sự tổ chức phòng ngự từ hàng tiền đạo
rồi xuống đến tuyến hai thì rõ ràng trong trận gặp Indonesia đã khiến
HLV Hữu Thắng giật mình.
Người xem phấn khích với những pha leo
biên của Văn Thanh rồi “xỏ kim” đối thủ làm tiền đề cho bàn gỡ 2-2 của
Công Phượng. Người xem cũng xuýt xoa với đường chuyền dài của Quế Ngọc
Hải như một đòn độc để Văn Toàn thoát xuống ấn định 3-2. Người xem hài
lòng với sự đóng góp của tuyến dưới cho các phương án tấn công đa dạng.
Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ khi sự hỗ trợ của tuyến trên và tuyến
hai cho hệ thống phòng ngự từ xa thì chỉ thiếu một máy quét Hoàng Thịnh
ta đã để xảy ra quá nhiều “lỗ” cùng nhiều lần Nguyên Mạnh phải ở thế mặt
đối mặt.
Hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ khắc phục kịp.
Xộc xệch ở phòng ngự
Trận giao hữu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia đêm 8-11
có thể dễ nhìn ra “phương án B” của tuyển Việt Nam vẫn rất xộc xệch,
nhất là khâu phòng ngự. Điều mà HLV Hữu Thắng đã nhìn ra trước cả trận
Việt Nam thắng Triều Tiên 5-2.
Bàn thua 0-1 trong trận gặp Indonesia thực chất đó là một
nỗi lo cực lớn khi một hàng tứ vệ không có cầu thủ chỉ huy khiến khi
phản đòn thì ta một còn đối thủ có đến ba.
Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam từ phương án A cho đến
phương án B đều là hằng số với ba trung vệ được xem là giàu kinh nghiệm
gồm Đình Luật, Quế Ngọc Hải và Tiến Thành. Hai trung vệ Minh Tùng và
Tiến Dũng thì “chưa đủ tuổi”.
Thực chất từ trận thắng Triều Tiên đến trận lượt đi hòa
Indonesia 2-2 và lượt về thắng 3-2 đều lộ điểm yếu rất nhiều, rất nhiều
lỗ hổng. Dồn hết cho hàng tứ vệ thì quá oan bởi những lần bị “lộ mặt”
đấy không có sự can thiệp cần thiết từ tuyến hai.
Nếu trận lượt đi hòa 2-2 khi Việt Nam dẫn trước 2-0, chỉ
cần vài cú giật tốc độ của Salossa, Malik và Bachdim thì trong vòng ba
phút các cầu thủ Indonesia đã ghi liền hai bàn.
Đó là điều mà HLV Hữu Thắng buộc phải nghĩ đến để kịp vừa
chạy vừa xếp hàng khi vào màn so găng chính thức chứ không còn là thử
nghiệm.
TẤN PHƯỚC
Các nhà khoa học Đức nói họ đang nắm trong tay bằng chứng cho thấy vũ trụ này là giả lập, Elon Musk đã đúng
Dink |
16
Vậy ai là kẻ tạo ra nó?
Các nhà vật lý học nói với chúng ta rằng họ đang nắm trong tay
bằng chứng vũ trụ mà ta vẫn biết là một chương trình giả lập trên máy
tính. Làm sao mà họ có được bằng chứng đó?
Họ tạo ra một chương trình giả lập và nó có nhiều điểm tương đồng với chúng ta và với vũ trụ này.
Nếu Vũ trụ này là giả lập thì ai là kẻ tạo ra nó?
Đây
có thể gọi là một thử nghiệm đã tồn tại trên giấy khá lâu rồi, các nhà
triết học lẫn những nền văn hóa nổi tiếng đều tin vậy và chỉ ra rằng một
nền văn minh đủ lớn, đủ thông minh rồi sẽ tạo ra một vũ trụ giả lập.
Rồi
nền văn minh trong vũ trụ giả lập ấy lại tiến hóa lên đủ tiên tiến, đủ
thông minh để có thể tạo ra một vũ trụ giả lập bên trong một vũ trụ giả
lập mà họ đang sinh sống. Cứ như vậy ta sẽ có nhiều vũ trụ giả lập hơn
số lượng vũ trụ thực. Và đâu đó tồn tại một tỉ lệ cái vũ trụ này cũng
chỉ là một vũ trụ giả lập mà thôi.
Ta vẫn dự đoán (hay lo sợ) về
việc đó, và giờ một đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn ở Đức,
dẫn đầu là nhà khoa học Silas Beane , nói rằng họ đang có bằng chứng cho
việc vũ trụ giả lập là có thực.
Đây là thế giới mà ta đang sống?
Trong
bản báo cáo của mình, họ chỉ ra rằng vũ trụ giả lập của chúng ta hiện
tại vẫn còn rất nhỏ và yếu, vì thế những định luật vật lý vẫn bị hạn chế
rất nhiều.
Những nhà nghiên cứu khác phân tích rằng “vấn đề
nằm ở mọi môi trường giả lập nằm ở chính các định luật vật lý, nó hiện
hữu liên tiếp và chồng lên một lưới ba chiều riêng rẽ, được phát triển
và nới rộng ra theo từng bước tiến của thời gian”.
Về cơ bản,
điều đó có nghĩa rằng bản thân một môi trường giả lập có những hạn chế
nhất định, những hạn chế mà chính hệ thống máy tính của nó áp đặt lên,
ví dụ như lượng năng lượng mà một hạt có được trong một chương trình nào
đó. Tất cả đều có một giới hạn, và giới hạn đó dựa phần lớn vào hệ
thống giả lập nó mạnh mẽ tới mức nào.
Chúng ta đang sống trong một
nhà tù tạo nên bởi một thực thể nào đó mạnh hơn, lớn hơn và tiên tiến
hơn rất rất nhiều. Ta không thể nhìn thấy được những bức tường gạch của
nhà tù tăm tối đó, nhưng qua vật lý nói riêng và khoa học nói chung, có
lẽ sẽ có ngày ta với tay ra và chạm vào bức tường đó.
Hoặc ít ra, là nhiều người tin thế.
Liệu chúng ta có thực sự sống trong một thế giới giả lập?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét