Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 507
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Công Phượng chưa có cơ hội ở AFF Cup
Thứ Tư, ngày 23/11/2016 00:01 AM (GMT+7)
Chân sút trẻ của HA.GL khó lòng cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển
Việt Nam tại giải đấu đang diễn ra ở Myanmar. Công Phượng có lẽ cần thêm
thời gian và cơ hội để thể hiện mình.
Nhìn
vào đội hình xuất phát trận ra quân trước Myanmar hôm 20/11, dễ thấy
Công Vinh và Văn Quyết là phương án ưu tiên của HLV Hữu Thắng trong
trường hợp đội tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 2 tiền đạo. Trên thực tế, lựa chọn trên của HLV Hữu Thắng không ngoài nhận định của giới chuyên môn.
Công Phượng vẫn cần thời gian để khẳng định mình ở cấp độ ĐTQG. Ảnh :VSI
Tiền đạo Văn Quyết đang ở độ chín, và từ lâu đã khẳng định được giá
trị chuyên môn tại Hà Nội T&T. Pha ghi bàn vào lưới Myanmar tiếp tục
củng cố vị trí của Văn Quyết trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Nó cho
thấy Văn Quyết đang duy trì được phong độ cao sau mùa giải căng thẳng ở
V.League 2016.
Công Vinh trong khi đó chứng tỏ, tuổi tác chưa ảnh hưởng tới khả năng
săn bàn của anh, đặc biệt ở đấu trường khu vực, vốn đòi hỏi ở cầu thủ
sự dày dạn trong kinh nghiệm trận mạc. Không phải vô cớ khi Văn Quyết và
Công Vinh là hai cái tên được các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á biết
tới nhiều nhất.
Nếu so với hai đàn anh kể trên, Công Phượng rõ ràng
thua sút nhiều. Dù được đánh giá cao ở kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và
tốc độ, nhưng Công Phượng lại non về kinh nghiệm. Một điểm dễ thấy, dù
chơi nổi bật ở cấp độ trẻ, nhưng Công Phượng thường nhạt nhoà khi phải
thi đấu ở những đấu trường có mức độ cạnh tranh quyết liệt hơn, như
V.League hay trong màu áo ĐTQG. Tại V.League 2015, Công Phượng chỉ chơi
tốt đúng trận khai mạc với Sanna Khánh Hoà, rồi sau đó im tiếng trong
một thời gian dài.
Điều quan trọng hơn đối với anh, theo nhận định của nhiều chuyên gia, Công Phượng dường như ít có sự tiến bộ về lối chơi.
Kể cả sau khi đã có một mùa giải rèn luyện ở Mito Hollyhock, tiếp xúc
với môi trường bóng đá đỉnh cao, tiền đạo gốc Nghệ vẫn duy trì thói quen
chơi bóng lạm dụng kỹ thuật cá nhân.
Các tình huống xử lý của anh vì vậy thường rườm rà và ít hiệu quả, so
với tiềm năng của chính mình. So với nhiều đồng đội cùng lứa U19 năm
nào, như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Công Phượng
tỏ ra đang bị tụt lại phía sau, dù xuất phát điểm nổi bật hơn.
Cụ thể, cả Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toàn đều đang chiếm các suất chính thức ở đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2016.
Trong trận ra quân với Myanmar, 3 cầu thủ trên đều thi đấu rất tốt. Dù
hạn chế về khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự, Xuân Trường vẫn nhận
được nhiều sự tán thưởng nhờ khả năng kiến tạo sắc bén. Tiền vệ quê
Tuyên Quang được đánh giá là chân chuyền tốt nhất của tuyển Việt Nam
thời điểm hiện tại.
Vũ Văn Thanh và Văn Toàn trong khi đó thi đấu hiệu quả bên hành lang cánh. Ít ngày trước khi AFF cup
2016 khởi tranh, tiền vệ Tuấn Anh đã bị HLV Hữu Thắng loại khỏi danh
sách đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Nếu không vì lý do này, Tuấn Anh
cũng chắc một suất ở tuyến giữa. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, anh
thường xuyên được HLV Hữu Thắng bố trí đá cặp cùng với Xuân Trường. Hữu
Thắng từng nhiều lần thừa nhận, việc Tuấn Anh vắng mặt sẽ ảnh hưởng tới
lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng trong khi đó đang phải ngồi dự bị. Trong những lần
ít ỏi được HLV Hữu Thắng đưa vào sân ở những trận giao hữu trước giải,
tiền đạo gốc Nghệ không thể hiện được nhiều. Ở trận đấu với Myanmar, vào
thời điểm cần tăng cường khâu phòng ngự cho tuyển Việt Nam, HLV Hữu
Thắng thậm chí đã tung Lê Văn Thắng vào sân, thay vì anh.
Với những gì đang diễn ra, dễ dự đoán AFF cup 2016 chưa phải là giải
đấu Công Phượng được trọng dụng, từ đó có cơ hội để toả sáng. Những
người yêu mến anh có lẽ sẽ phải chờ thêm một năm nữa, khi Việt Nam dự
SEA Games 2017. Hy vọng tới lúc đó, Công Phượng sẽ trưởng thành hơn, để
toả sáng như mong đợi của nhiều người.
Theo NP (tienphong.vn)
Chính phủ công bố nguyên nhân dừng dự án điện hạt nhân
Chính phủ cho biết việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là để dồn lực cho các dự án trọng điểm khác.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết dừng dự án điện hạt
nhân Ninh Thuận với 92% phiếu thuận, Chính phủ tổ chức họp báo công bố
nguyên nhân dẫn đến quyết định trên vào chiều muộn 22/11.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, "việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ, an toàn mà do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay".
Tình hình phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định đầu tư dự án. Mặt
khác, Việt Nam cần nguồn vốn lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện
đại nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như giải quyết
các vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra.
"Chủ trương của Quốc hội, Chính phủ là xem xét lại các dự án ưu tiên để
dồn nguồn lực xây dựng các dự án trọng điểm quốc gia như đường cao tốc
Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, tuyến đường ven biển, hay sân bay Long
Thành...", ông Dũng nói.
Trả lời VnExpress về hướng xử lý của Bộ Công Thương với một số
hạng mục đã triển khai như giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân
lực..., Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, các công việc
đã triển khai tại Ninh Thuận sẽ được tiếp tục sử dụng cho phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh này. Hệ thống điện đã xây dựng sẽ được
bàn giao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận, 400 sinh viên đào tạo tại Nga,
Nhật Bản tiếp tục học tập để về nước tham gia vận hành các nhà máy
điện.
"Quyết định dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không dễ nhưng là đúng đắn", Thứ trưởng Vượng nói và cho rằng "qua
việc này chúng ta cũng có bài học sâu sắc, làm sao nâng cao trình độ
cán bộ nhất là cán bộ làm chính sách chiến lược, quy hoạch chiến lược
sát thực tiễn hơn".
Giải pháp thay thế
Khẳng định việc dừng dự án điện hạt nhân không ảnh hưởng an ninh cung ứng điện, ông Mai Tiến Dũng cho rằng Việt Nam có
thể bổ sung các loại hình nguồn điện khác như nhiệt điện than, điện
năng lượng tái tạo, điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như xem
xét mua điện từ láng giềng, nhất là Lào.
Từ nay đến 2030, Việt Nam sẽ xem xét đầu tư thay thế các nhà máy
điện hạt nhân bằng các nhà máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến,
các nhà máy tua bin khí sử dụng LNG nhập khẩu với tổng công suất 6.000
MW.
Sau 2030, bên cạnh tiếp tục phát triển các nguồn trên, Việt Nam sẽ đẩy
mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, năng lượng
tiết kiệm. Với chi phí đã thực hiện liên quan đến dự án, Chính phủ sẽ chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.
Theo ông Dũng, ý định dừng dự án điện hạt nhân cũng được Chính
phủ Việt Nam thông tin tới đối tác Nga và Nhật Bản cùng thời điểm báo
cáo Quốc hội.
"Các đối tác đều bày tỏ sự đáng tiếc với nhiều kết quả đã đạt
được, song về cơ bản họ thể hiện quan hệ hữu nghị, cảm thông và tôn
trọng quyết định của Việt Nam", ông Dũng cho hay. Hai nước bày tỏ mong muốn tăng cường hỗ trợ Việt Nam một số lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, thay thế cho đầu tư các nhà máy điện hạt nhân.
“Việc dừng dự án không làm ảnh hưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện với Nga và quan hệ đối tác sâu rộng với Nhật Bản”, ông Dũng nhấn
mạnh.
Một số hạng mục dự án điện hạt nhân đã triển khai
Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương ngày 25/11/2009, gồm 2 nhà
máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; công suất lắp đặt mỗi
nhà máy khoảng 2000 MW.
EVN trình Thủ tướng hồ sơ phê duyệt địa điểm và Báo cáo
nghiên cứu khả thi của Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Báo cáo
nghiên cứu khả thi của Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đã được
tư vấn quốc tế bổ sung, hoàn thiện và nộp cho EVN để thẩm tra.
Hệ thống cấp điện phục vụ thi công Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
1 và văn phòng làm việc của Ban quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng,
hoàn thiện.
Dự án di dân tái định cư đã hoàn hành công tác khảo sát, thiết kế các khu tái định cư.
Từ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn điện lực Việt Nam cử
445 sinh viên, cán bộ đi học các chuyên ngành liên quan đến điện hạt
nhân tại Nga, Pháp và Nhật Bản.
Anh Minh
Một người ở TP.HCM âm thầm nhận giải xổ số hơn 71 tỉ
Ông D. đang nhận giải thưởng trong chương trình xổ số điện toán Mega 6/45. (Ảnh: Vietlott)
Sáng 22.11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã bí mật tổ
chức lễ trao giải jackpot trị giá hơn 71 tỉ đồng trong kỳ quay số 51 của
chương trình xổ số điện toán Mega 6/45 cho người trúng thưởng.
Theo thông tin do công ty xổ số này công bố, người may mắn trúng giải
có tên viết tắt là D., quê Quảng Ngãi. Hiện người này đang ở và làm
việc tại TPHCM.
Vietlott cho biết, ông D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn
7,1 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Do đó, tại buổi lễ trao giải, ông D.
đã nhận gần 64 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần vào tài khoản
ngân hàng.
Trước đó, sau nhiều ngày biết mình trúng giải jackpot trị giá “khủng”
trong kỳ quay 51 hôm 13.11 với dãy số 11-23-25-34-36-45, thì ông D. mới
đến văn phòng đại diện của Vietlott tại TP.HCM để yêu cầu thực hiện thủ
tục trả thưởng.
Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo của người này,
Vietlott xác định chiếc vé của khách hàng mang đến hợp lệ. Vé trúng
thưởng giải jackpot với trị giá hơn 71 tỉ đồng trước thuế được bán ra ở
điểm bán hàng tại Q.5, TP.HCM vào sáng 10.11. Vé thúng thưởng được ông
D. mua theo hình thức để máy chọn ngẫu nhiên.
Trước đó, ông Thái đến từ Trà Vinh cũng mua vé theo hình thức để máy
chọn và trúng hơn 92 tỉ đồng trước thuế, còn ông A. đến từ Đồng Nai mua
vé số theo hình thức người chơi tự chọn và trúng gần 65 tỉ đồng trước
thuế. Cả hai người này đều đã nhận được tiền thưởng từ công ty xổ số.
“Theo yêu cầu của người trúng thưởng, trong tất cả các trường hợp
trên, chúng tôi đều phải cam kết giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng và
chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt, quê quán, địa phương đang
sinh sống và hình ảnh che mặt của khách hàng may mắn”, đại diện Vietlott
giải thích lý do âm thầm tổ chức lễ trao giải.
Để chứng minh về việc đã trả thưởng cho các khách hàng trúng thưởng
các kỳ quay số mở thưởng số 39, 46 và 51, Vietlott cho biết, công ty đã
yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)
chi nhánh TP.HCM phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng giải jackpot
của công ty này.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
TP HCM đưa vào sử dụng nhà máy nước 1.200 tỷ đồng
Với
công suất 300.000 m3 mỗi ngày, nhà máy nước Tân Hiệp 2 được khánh thành
sẽ giúp tăng cường thêm nguồn nước sạch cho người dân TP HCM.
Ngày 22/11, sau hai năm xây dựng, nhà máy nước Tân Hiệp (huyện Hóc Môn)
được khánh thành và đưa vào vận hành với công suất 300.000 m mỗi ngày. Đây
là dự án cấp nước quy mô lớn ở TP HCM do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
(Sawaco) hợp tác cùng hai doanh nghiệp khác, với tổng mức đầu tư hơn
1.200 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức xã hội hóa.
Nhà máy nước Tân Hiệp 2 có công suất thiết kế 300.000 m3 mỗi ngày. Ảnh: CII
Dự án có hai hạng mục chính gồm tuyến ống nước thô bằng thép dài 9 km
và nhà máy xử lý nước. Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị công nghệ
chính cung cấp bởi các nhà sản xuất từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Nguồn cấp nước chính của nhà máy được lấy từ nước mặt sông Sài Gòn và trạm Bơm nước thô Hòa Phú.
Nhà máy Tân Hiệp 2 đi vào hoạt động sẽ tăng công suất cấp nước thành
phố đạt 2,1 triệu m3 mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của
người dân, đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch của HĐND
thành phố.
Lãnh đạo TP HCM tham quan phòng kiểm nghiệm nước của nhà máy Tân Hiệp 2. Ảnh: ĐB
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đánh
giá, việc khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy nước Tân Hiệp 2 tạo
điều kiện cung cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng cho người dân thành
phố, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP HCM hiện đại.
Ông Khoa yêu cầu nhà máy nước Tân Hiệp 2 cần đảm bảo vận hành ổn định,
ngày càng nâng cao chất lượng nước, chú trọng việc bảo dưỡng, bảo trì và
kiểm tra chất lượng nước, đảm bảo nguồn nước sạch đến người dân.
Hữu Nguyên
Sa tế tôm, sốt lẩu Thái làm bằng hoá chất "mập mờ" nguồn gốc
Dân trí Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất phụ gia, lực
lượng chức năng phát hiện nhiều loại hoá chất không rõ nguồn gốc được
dùng làm sa tế tôm và sốt lẩu Thái
Chất phụ gia chế biến bằng hoá chất không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.
Hôm qua (22/11), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thị xã Thuận kiểm tra cơ sở sản xuất
chất phụ gia do bà Trịnh Thị N. (27 tuổi, ở khu phố 2, phường An Phú,
thị xã Thuận An, Bình Dương) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức
năng phát hiện chủ cơ sở cùng nhân công đang sử dụng các loại hóa chất
không nguồn gốc để pha chế, nấu thành chất lỏng rồi đổ vào chai, lọ.
Tại hiện trường có hàng nghìn chai nhựa chứa chất lỏng bên trong. Bên
ngoài có nhãn hiệu sốt lẩu Thái, sa tế tôm, nước màu dừa với thương
hiệu của một số nhãn hàng nổi tiếng.
Lực lượng QLTT niêm phong số hàng có dấu hiệu vi phạm chờ xử lý.
Làm việc với lực lượng chức năng, bà N. không xuất trình được giấy
phép kinh doanh cũng như không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn
gốc các loại hóa chất làm nguyên liệu. Theo lời bà N., cơ sở này mới
hoạt động, số sản phẩm làm ra chưa kịp phân phối thị trường thì cơ quan
chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương đã tiến hành niêm phong toàn bộ hóa
chất, sản phẩm của cơ sở này, đồng thời lấy đi mẫu xét nghiệm để có căn
cứ xử lý.
Dân trí Những cô gái bán dâm lên mạng Zalo đăng thông
tin, hình ảnh để mời chào khách mua dâm, khi khách có nhu cầu và thỏa
thuận được giá cả thì sẽ đến thẳng khách sạn để “vui vẻ”.
Chiều 22/11, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết vừa kiểm tra và phát hiện đường dây gái gọi qua mạng xã hội Zalo.
Theo đó, khoảng 15h 30 chiều cùng ngày, lực lượng Công an phường 7 và
Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn B.
D. nằm trên đường Hoa Cúc (phường 7, quận Phú Nhuận).
2 cô gái bán dâm bị bắt quả tang
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng trên lầu 1.
Tiếp tục kiểm tra các phòng trong khách sạn, công an phát hiện nhiều cô gái trẻ khác đang đợi khách mua dâm.
Các cô gái này khai nhận, hoạt động trong đường dây bán dâm trên mạng xã hội Zalo do một tú bà tên T. cầm đầu.
Để chào mời khách mua dâm, các cô gái thường đăng hình gợi cảm lên
Zalo, khi khách có nhu cầu và thỏa thuận được giá cả, sẽ tiến hành liên
lạc để nhận phòng khách sạn.
Hằng ngày, những cô gái này vào thuê khách sạn B.D sẵn để chờ khách.
Theo khai nhận của các gái bán dâm, giá cho mỗi lần đi khách là 500
ngàn đồng, trong đó “tú bà” T. lấy 50% gọi là tiền duy trì phí hoạt động
trên Zalo. Trung bình mỗi ngày, mỗi cô gái tiếp khoảng 10 lượt khách.
Hiện Công an quận Phú Nhuận đang tiến hành mở rộng điều tra.
TTO - Sau khi đăng hình khiêu
gợi trên mạng xã hội Zalo, nếu khách có nhu cầu sẽ được một người chở
các cô gái đi khách sạn tiếp khách với giá 400.000 đồng trong thời gian
40 phút.
Chiều 22-11, công an
Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết đã phối hợp cùng cơ quan liên quan phá một
đường dây mua bán dâm qua mạng xã hội, tạm giữ nhiều người liên quan để
điều tra.
Theo công an Q.Phú Nhuận, lúc 15g30 ngày 22-11, cơ quan chức năng
kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Hoa Cúc (Q.Phú Nhuận) và
phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cùng lúc, ở phòng đợi khách 3
cô gái khác đã thỏa thuận với khách.
Làm việc với cơ quan chức năng, các cô gái trong đường dây bán dâm khai nhận quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Các cô được một người tên T. (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào Sài
Gòn kiếm tiền bằng cách đi bán dâm qua mạng xã hội, có người bảo kê hẳn
hoi.
Phương thức hoạt động của đường dây là đăng hình khiêu gợi trên trang
mạng xã hội Zalo. Khi khách có nhu cầu sẽ được người đại diện đến các
khách sạn trên địa bàn TP.HCM để đáp ứng.
Mỗi lần đi khách với giá 400.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, một cô phải tiếp 10 khách và hoạt động được một năm qua.
TTO - Bị cáo Nguyễn Cảnh Cường
cho rằng lý do đập 7 hộp sữa trước cửa siêu thị vì bức xúc do lo
lắng cho sức khỏe của con trong khi nhiều lần làm việc với siêu thị
và hãng phân phối không thành.
Hình ảnh Cường mang sữa đập trước cửa siêu thị lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: D.HÒA chụp lại
Ngày 22-11, thông tin từ TAND TP Vinh cho biết chiều 21-11 tòa này đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Cường
- 28 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập TP Vinh mức án 9 tháng tù nhưng cho
hưởng án treo và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) 12 tháng tù về tội “hủy hoại
tài sản”.
Theo cáo trạng Viện KSND TP Vinh, đầu tháng 5-2016, Cường đến siêu
thị Tú Bắc, đường Đinh Công Tráng (TP Vinh) mua một hộp sữa nhãn hiệu
Glico Icreo 800 gam (giá 535.000 đồng/hộp) cho con gần 6 tháng tuổi uống
sau khi bé đã uống hết hai hộp sữa nhãn hiệu này.
Chiều 28-5, gia đình Cường đưa hộp sữa đến siêu thị Tú Bắc phản ảnh
về việc sữa kém chất lượng dẫn đến việc bé Phát bị tiêu chảy, có ngày 15
lượt.
Chủ siêu thị giải thích do sữa Glico Icreo được nhập của Công ty TNHH
phân phối SNB (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nên sẽ liên hệ công ty để giải
quyết.
Sau đó đại diện Công ty TNHH phân phối SNB vào TP Vinh cùng siêu thị
Tú Bắc làm việc với gia đình anh Cường liên quan đến sức khỏe của bé
Phát nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Đến ngày 14-7, Cường cùng Hùng đến siêu thị Tú Bắc chửi bới và liên
tiếp lấy 7 hộp sữa Glico Icreo mang ra ném xuống vỉa hè trước siêu thị,
gây thiệt hại hơn 3,7 triệu đồng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh
của siêu thị ghi lại.
Tài liệu của cơ quan điều tra xác định, con của Cường điều trị tại
bệnh viện từ ngày 30-5 đến 7-6. Trong hồ sơ bệnh án, khi khám bệnh vào
khoa nhi, bé trai bị tiêu chảy cấp, không mất nước nhưng không kết luận
được nguyên nhân dẫn đến cháu bị tiêu chảy.
Tại phiên tòa, bị cáo Cường cho biết do không kiềm chế được bản thân
và cho rằng lý do đập 7 hộp sữa trước cửa siêu thị là nhiều lần làm
việc với siêu thị và hãng phân phối không thành liên quan đến chất lượng
sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
D.HÒA
'Cậu bé Google' : Tôi không đi học thêm mà chỉ tự học
Nhật Minh trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Ảnh chụp màn hình
Phan Đăng Nhật Minh (học
sinh lớp 11A3, Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị) được mọi người gọi là
'cậu bé Google' bởi học rất giỏi, có khả năng hiểu biết rộng ở nhiều
lĩnh vực.
Nhật Minh vừa trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2017.
“Thần đồng”, “vua tốc độ”, “cậu bé Google”…
Cách đây 2 năm, khi tham gia cuộc thi Chinh phục trí tuệ thiếu nhi
VN (Vietnam’s Brainiest Kid) dành cho dành cho học sinh bậc THCS, Nhật
Minh đã làm người xem ngỡ ngàng khi trả lời cực nhanh và chuẩn xác trong
từng câu hỏi của chương trình. Không chỉ giỏi toán với khả năng tính
nhẩm "nhanh hơn máy", chẳng cần suy nghĩ trước những phép tính phức tạp
vẫn đưa ra đáp số chính xác, Nhật Minh còn am tường kiến thức ở những
lĩnh vực khác như sinh, văn... Với khả năng xuất sắc của mình, Nhật Minh
đã đoạt ngôi quán quân.
Và cũng từ đó, những cái tên như: "cậu bé Google", “vua tốc độ”, “thần đồng”… được nhiều người dành gọi Nhật Minh.
Nhật Minh và cô giáo chủ nhiệm Ảnh: T.M
Mới đây, chàng trai này tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng khi đã
giành được những điểm số đáng ngưỡng mộ trong cuộc thi Đường lên đỉnh
Olympia 2017. Như trong cuộc thi tuần, Nhật Minh đã xuất sắc giành được
vòng nguyệt quế với 400 điểm.
Riêng phần Khởi động, "vua tốc độ” đã trả lời rất nhanh và giành
được 100 điểm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Nhật Minh đã tìm
được đáp án chỉ sau câu hỏi thứ 2. Trong cuộc thi tháng, Nhật Minh đã
đạt tới 460 điểm, số điểm kỷ lục của cuộc thi trong suốt 16 năm qua.
Đáng chú ý, trong nhiều câu hỏi, Nhật Minh trả lời "nhanh như gió", đưa
ra đáp án đúng dù người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi... Và
trong cuộc thi quý diễn ra ngày 20.11 vừa qua, chàng trai này cũng xuất
sắc về nhất, trở thành thí sinh đầu tiên có mặt trong cuộc thi chung kết
năm.
Hoàn toàn được đào tạo trong nước, chưa bao giờ
được ra nước ngoài dự một sinh hoạt khoa học nào, đang là nghiên cứu
sinh mới bước vào năm thứ ba, nhưng Phạm Hồng Công đã có 17 bài báo quốc tế.
Không học thêm, muốn làm nhà khoa học
Theo Nhật Minh, được gọi bằng cái tên như "cậu bé Google" hay “thần
đồng” mang cả niềm vui lẫn âu lo. "Vui vì được mọi người ưu ái, yêu
quý, nhưng âu lo vì cảm thấy rất áp lực. Sợ bản thân không làm được
những điều mà người khác kỳ vọng vào mình", Nhật Minh giải thích.
Với khả năng am hiểu rất nhiều lĩnh vực, cứ ngỡ chàng trai này sẽ
dành rất nhiều thời gian cho việc học. Thế nhưng sự thật thì ngược lại,
Nhật Mình kể: "Sau giờ học trên lớp, mỗi ngày em chỉ dành một tiếng đồng
hồ cho việc học thôi. Còn lại thì dành thời gian cho giải trí, nghe
nhạc, đọc sách, lên mạng tìm hiểu thêm những kiến thức xã hội... chứ
không phải lúc nào cũng chỉ có học".
Với gia tài là khả năng chụp ảnh, lòng đam mê với ngành thiết kế
sáng tạo, Nguyễn Trần Minh Đức (cựu sinh viên Aptech Mutilmedia) sang Mỹ
sinh sống và tìm kiếm cơ hội.
Cũng vì lý do không muốn lúc nào cũng chỉ có học nên chàng trai này
quyết định không thi vào học ở các trường chuyên. "Em từng nghe học ở
trường chuyên thì quỹ thời gian dành cho việc học rất nhiều, phải học
nhồi nhét, nên không muốn. Em muốn vừa học vừa chơi, chỉ học những lúc
thoải mái. Có như vậy mới có thể tiếp thu kiến thức tốt được. Chứ dành
thời gian tất cả cho việc học thì không thể thư giãn nghỉ ngơi, không có
thời gian xây dựng những mối quan hệ bạn bè...", Nhật Minh chia sẻ.
Chàng trai này cũng chia sẻ bí quyết học tốt: "Em không đi học thêm
mà chỉ tự học, muốn tự bản thân tìm tòi. Khi đến lớp thì em tập trung
chú ý nghe giảng bài thật kỹ, và cố gắng làm các bài tập ngay tại lớp.
Rồi thời gian rảnh sẽ tìm thêm những tài liệu, sách về những kiến thức
nâng cao hơn xoay quanh các nội dung đã học để hiểu sâu hơn, tường tận
hơn".
Khi được hỏi về thần tượng, Nhật Minh cho biết rất hâm mô nhà bác
học Isaac Newton vì có những phát minh vì đại, và giáo sư Ngô Bảo Châu
vì có những kiến thức toán học uyên bác. Chính vì vậy, dù chỉ mới đang
học lớp 11 nhưng Nhật Minh đã có suy nghĩ sau khi hoàn thành chương
trình THPT, hoặc sẽ học đại học tại VN, hoặc đi du học, nhưng sẽ học
ngành hóa sinh. Và sau đó theo đuổi ước mơ làm nhà khoa học.
Mặc dù là thần đồng có IQ trên 200, 8 tuổi được mời làm việc cho Cơ
quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhưng ông Kim Ung-yong đã bỏ tất cả
để trở về quê hương Hàn Quốc. Lý do chính là vì mẹ.
"Làm những ngành nghề khác có cơ hội giàu có, kiếm được nhiều tiền,
nhưng em không muốn vậy. Có nhiều tiền chưa hẳn hạnh phúc. Với em, hạnh
phúc là được làm nhà khoa học để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho
mọi người", Nhật Minh lý giải.
Chia sẻ thêm về cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nhật Minh cho rằng
đã rất yêu thích và nuôi dưỡng ước mơ chinh phục cuộc thi này từ nhỏ.
"Em sẽ cố gắng hết mình, chiến thắng được bản thân, và hi vọng đạt thành
tích cao nhất trong cuộc thi chung kết năm", Nhật Minh thổ lộ.
Bà Trần Thị Thanh Minh (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3, Trường THPT
Hải Lăng) nhận xét: "Nhật Minh nhìn bề ngoài cứ tưởng lạnh lùng, khó
gần, nhưng thật ra cậu học sinh này rất dễ thương, hiền lành và hòa đồng
với bạn bè. Là lớp phó học tập của lớp, Nhật Minh không chỉ học giỏi mà
còn rất chu đáo, tận tâm trong mỗi công việc được giao. Chưa kể chàng
trai này còn sống rất tình cảm nữa. Mới đây trong buổi sinh hoạt ngoại
khóa mừng ngày Nhà giáo VN, Nhật Minh đã hát ca khúc Người thầy dành tặng cho giáo viên rất hay và xúc động".
Nhờ bài toán thú vị tính góc của một điệu nhảy dab,
nữ sinh 20 tuổi ở Mỹ bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội và được Nhà
Trắng mời tham dự ngày hội khoa học thường niên.
Xuân Phương
TQ từ chối cho biết có ủng hộ lệnh cấm đánh cá của Philippines hay không
Hình minh họa - Tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận tàu cá Philippines khi đối đầu ở Bãi cạn Scarborough.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba từ chối cho biết liệu họ có ủng
hộ một sắc lệnh hành chính của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte,
tuyên bố một phần Bãi cạn Scarborough có tranh chấp là khu bảo tồn biển
cấm ngư dân tiếp cận, hay không.
Tranh chấp về Bãi cạn Scarborough là một trong những tranh chấp có
liên quan tới một số nước Đông Nam Á tìm cách chống lại sự quyết đoán
ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Từ năm 2012, Trung Quốc đã điều lực lượng hải cảnh của mình tới để
ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn này, dù nó nằm trọn trong
vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
Ông Duterte định sẽ đưa ra một tuyên bố đơn phương cấm ngư dân khai
thác sinh vật biển ở một vùng phá thanh bình vốn là trung tâm của nhiều
năm tranh cãi gay gắt, và là cơ sở của một vụ kiện mà Philippines đã đệ
trình lên tòa án trọng tài và đã thắng.
Diễn tiến này, loan báo hôm thứ Hai, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ, văn phòng của ông Duterte cho biết.
Khi được hỏi về loan báo này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Cảnh Sảng nói rằng Trung Quốc đã có những "dàn xếp thỏa đáng" trên tinh
thần hữu nghị cho phép ngư dân Philippines hoạt động xung quanh bãi cạn
này.
"Chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với Đảo Hoàng Nham
vẫn không và sẽ không thay đổi," ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo
hàng ngày, sử dụng tên tiếng Trung mà Trung Quốc dùng để gọi bãi cạn
này.
Ông Tập và ông Duterte hội kiến hôm thứ Bảy bên lề hội nghị thượng
đỉnh APEC tại Lima, thủ đô Peru, và cam kết sẽ duy trì động lực cải
thiện mối quan hệ, theo lời ông Cảnh.
"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc và Philippines có thể tiếp tục tăng
cường đối thoại và hợp tác, và biến vấn đề Biển Đông thành một yếu tố
tích cực trong việc thúc đẩy tình hữu nghị song phương và hợp tác," ông
Cảnh nói.
Ông không nhắc tới khu bảo tồn biển của ông Duterte.
Việc thành lập một khu bảo tồn biển, nếu thành công, có thể cho cả
hai nước một cách giữ thể diện để phá vỡ thế bế tắc ngoại giao mà không
phải đưa ra một thỏa thuận chính trị hay những nhượng bộ chính thức.
Theo kế hoạch mà văn phòng Tổng thống Philippines loan báo, ngư dân
của cả hai nước có thể thả lưới ở rìa của vùng phá, nhưng không phải bên
trong, để quần thể cá có thể sinh sôi.
Đây là cử chỉ mới nhất đối với Trung Quốc trong diễn biến được xem là
sự đảo ngược đáng kinh ngạc chính sách ngoại giao của Philippines dưới
thời ông Duterte. Ông đã quay sang làm lành với Bắc Kinh trong khi đả
kích đồng minh lâu năm của mình là Mỹ về điều mà ông gọi là đạo đức giả
và bắt nạt.
Trung Quốc đã làm dịu lập trường của mình kể từ khi ông Duterte trở
về từ chuyến thăm cao cấp tới Bắc Kinh vào tháng 10. Những ngư dân
Philippines tiến gần tới bãi cạn nói rằng lực lượng hải cảnh của Trung
Quốc không còn đuổi họ đi nữa, như nước này đã làm trong bốn năm qua.
MU: Mourinho “bạc tóc” vì không vào nổi top 4 giải NHA
Trải qua những trận hòa liên tiếp trong thế thắng, Jose Mourinho như
đang "lên cơn điên" vì MU đứng trước nguy cơ không được tham dự
Champions League mùa sau.
Sau trận hòa Arsenal, đoàn quân của Jose Mourinho hiện
đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH, cách đội đầu bảng Chelsea 9 điểm và
top 4 với 6 điểm ít hơn. Mặc dù giải Ngoại hạng Anh mới chỉ đi qua gần
1/3 quãng đường, tuy nhiên Mourinho cảm thấy hành trình cùng với “Quỷ
đỏ” đang trở nên gian nan và khó khăn đến cực độ.
Mourinho chỉ biết "than trời" vì MU quá đen ở mùa giải năm nay
Đặc biệt, sau trận hòa 1-1 trong thế thắng với “Pháo thủ” London,
Mourinho đã cho rằng MU quá đen đủi ở mùa giải năm nay khi gặp Stoke,
Burnley, Arsenal… đội bóng chủ sân Old Trafford đều chơi hay hơn và xứng
đáng kiếm trọn 3 điểm, nhưng họ chỉ nhận được kết quả hòa.
Tính từ tháng 10 đến nay, MU có những kết quả hết sức bết bát tại Premier League,
họ bị chia điểm tới 4 lần, thua 0-4 trước Chelsea và chỉ thắng 1 trận
trên sân Liberty của Swansea. Với việc chỉ giành được 7 điểm trong 6
trận gần nhất, rõ ràng Mourinho đang quá nhiều bất lợi trong việc đưa MU
trở lại vị thế của những đội bóng hàng đầu nước Anh.
“Người đặc biệt” có thể đổ thừa hoàn cảnh và những áp lực mà đội bóng
đang gặp phải. Tuy nhiên, tình thế hiện tại của MU đang khiến cho
Mourinho cảm thấy kém vui, nhất là việc thường xuyên mất điểm trong thế
thắng.
“Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng đó. Đáng lẽ ra chúng tôi
phải có 6 điểm hay nhiều hơn thế, MU xứng đáng có được điều này. MU đã
có thể lọt vào top 4 và có một vị trí tốt hơn nếu như có 6 điểm”,
Mourinho chia sẻ.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải nhớ một câu nói
của huyền thoại Sir Bobby Robson. “Trong bóng đá, nếu như… chính là từ
có ý nghĩa lớn nhất”.
“Người đặc biệt” cần phải nhìn gương David Moyes và Louis Van Gaal,
hai chiến lược gia này đều đã phải ra đi sau khi không thể đưa MU cán
đích ở top 4 khi mùa giải kết thúc.
Hiện tại, việc khó khăn nhất của MU chính là thu hẹp khoảng cách với
những đối thủ nằm trong top 4, bởi những đội bóng như Arsenal, Tottenham
vẫn đang thẳng tiến trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Dự kiến từ giờ đến
cuối mùa giải, nếu như MU không có thành tích nào nổi bật, chí ít là
trong cách chơi, hay không có nổi một danh hiệu nào đó. Mourinho hoàn
toàn có thể bị đưa lên “đoạn đầu đài”.
Sắp tới, M.U sẽ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Feyenoord ở khuôn khổ
Europa League vào ngày 25/11. Sau đó, đoàn quân của Mourinho sẽ trở lại
đấu trường Ngoại hạng Anh gặp West Ham vào ngày 27/11. Mourinho vẫn cay cú Wenger
Sau khi bị Arsenal cầm hòa trên sân Old Trafford, Mourinho tiếp tục
mỉa mai Wenger vì không có danh hiệu lớn nào trong suốt 14 năm.
Mourinho và Wenger bắt tay mà không thèm nhìn mặt nhau
“HLV của Arsenal đã không giành nổi 1 chức vô địch trong 14 năm,
trong khi tôi không giành chức vô địch trong 18 tháng qua. Ông ấy trong
suốt 14 năm, đã thất bại trong việc xây dựng 1 đội bóng vô địch.
Tôi mới tại vị ở đây trong vòng 4 tháng. Và tôi cảm thấy áp lực dành
duy nhất cho tôi chứ không cho người khác", HLV được mệnh danh là "Người
đặc biệt" nói.
Lần cuối, Wenger vô địch Premier League cùng Arsenal vào năm 2004. Kể
từ đó đến nay, ông chỉ giúp "Pháo thủ" có thêm 3 cúp FA, trong khi Jose
Mourinho vô địch Premier League 3 lần với Chelsea, giành 2 Serie A, 1 Champions League với Inter Milan và đoạt La Liga cùng Real Madrid.
HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi đến CLB nào đó và buộc phải giành chiến thắng ngay lập tức.
Có một thực tế, đó là giải đấu ngày càng khó khăn hơn, những cuộc đua
tranh khốc liệt hơn. Những đội bóng được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều, với
những cầu thủ xuất sắc, những HLV tài năng.
MU đang sống trong thời kỳ rất cần sự ổn định. Một sự ổn định mà CLB
muốn đem đến cho tôi, sự ổn định mà người hâm mộ trao cho tôi, nhưng
truyền thông lại không chấp nhận điều đó”.
Dân trí Chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald
Trump sẽ không điều tra thêm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton liên quan
đến bê bối sử dụng email.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)
Trả lời phỏng vấn trong chương trình Morning Joe của đài MSNBC,
Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử
Donald Trump, cho biết ông Trump sẽ phá vỡ lời hứa khi tranh cử và sẽ
không theo đuổi truy tố ứng viên tổng thống Dân chủ, cựu Ngoại trưởng,
Hillary Clinton liên quan đến bê bối sử dụng email.
Trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa hai ứng viên tổng thống
vào đầu tháng 10, ông Trump từng dọa, nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm một
công tố viên đặc biệt để điều tra bê bối email của bà Clinton. Ông cũng
nhiều lần tuyên bố sẽ bỏ tù bà Clinton nếu đắc cử.
Bà Conway tuy nhiên cũng nói rằng, bà Clinton vẫn phải đối mặt với
thực tế là đa số người Mỹ cho rằng bà Clinton không trung thực, nhưng
“nếu ông Trump có thể giúp bà hàn gắn quan hệ, thì có lẽ đó vẫn là việc
nên làm".
Bê bối sử dụng máy chủ cá nhân để trao đổi email công vụ khi còn
đương chức ngoại trưởng Mỹ đã không ít lần gây trắc trở cho chiến dịch
tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton. Trong một phát biểu sau cuộc
bầu cử thất bại, bà Clinton đã đổ lỗi cho Giám đốc FBI James Comey
khiến bà thất bại trước ông Trump.
Giám đốc Comey chính là người đã thông báo quyết định lật lại điều
tra bê bối email của bà ngay sát ngày bầu cử. Tuy nhiên, FBI sau đó tái
khẳng định không truy tố đối với bà mặc dù kết luận bà đã bất cẩn trong
trao đổi email công vụ khi đương chức.
Minh Phương
Theo Bloomberg
Ông Trump từng 5 lần hoãn nghĩa vụ quân sự trong Chiến tranh Việt Nam
21:33, Thứ Ba, 22/11/2016 (GMT+7)
Với
5 lần hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian diễn ra Chiến
tranh Việt Nam, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chưa từng phục vụ
trong quân đội.
Ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại bang New Hampshire ngày 7/11. Anh: AFP/TTXVN
Trong
5 lần hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự này của ông Trump, có một lần
hoãn vì lý do y tế liên quan đến vấn đề về xương gót chân của vị tý phú ở
thời điểm sau khi ông tốt nghiệp đại học. Trong bốn lần khác, lý do
hoãn nghĩa vụ quân sự của ông là vì việc học hành.
Trước
ông Trump 2 thế hệ, theo tờ Daily Mail, ông nội của ông Trump cũng
không thực hiện nghĩa vụ quân sự, nguyên nhân dẫn đến việc sau này, ông
Donald Trump nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ theo nơi sinh, điều kiện
để ông chạy đua thành công vào Nhà Trắng năm 2016.
Một lá thư tay của ông nội tỷ phú Trump viết từ năm 1905, được tìm thấy ở
Đức và đăng trên tờ Bild ngày 21/11 cho hay, ông Friedrich Trump đã
viết thư cho hoàng tử Luitpold của Bavaria với nội dung thiết tha được ở
lại Đức và không bị trục xuất về Mỹ. Tuy nhiên, hoàng tử Luitpold đã từ
chối đề nghị này và ông nội của vị tỷ phú đã bị gửi trả về nước Mỹ.
Ông nội của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tên khai sinh là Friedrich
Drumpf, sinh ra ở Kallstadt, vào thời điểm đó là một phần của Bavaria,
bang lớn nhất nằm ở cực nam của nước Đức ngày nay. Năm 1885, ở tuổi 16,
ông không thực hiện nghĩa vụ quân sự và chuyển đến thành phố New York
(Mỹ), bắt đầu lập nên cơ nghiệp của gia đình.
Người chị em ruột của ông Friedrich vào thời điểm trên cũng sinh sống ở
thành phố New York. Tại đây, ông làm thợ cắt tóc trong 6 năm sau khi
được một người đàn ông nói tiếng Đức nhận làm người học việc.
Ông Friedrich sau đó chuyển đến North West và Canada trước khi đến
Seattle, Washington ở tuổi 22. Tại đây, ông mở một nhà hàng và mua một
căn nhà gần Monte Cristo, Washington từ phần tiền của mẹ ông. Năm 27
tuổi, ông mở thêm nhiều nhà hàng, bao gồm nhà hàng New Arctic, Hotel,
White Horse.
Năm 1902, ông quay trở lại Đức và cưới cô hàng xóm cũ, bà Elizabeth
Christ. Ông thuyết phục được vợ sang Mỹ. Tuy nhiên, vì bà Elizabeth thấy
nhớ nhà, hai vợ chồng cố quay lại Đức vào năm 1904.
Ông Friedrich Trump và cô hàng xóm cũ Elizabeth Christ.
Năm
1905, ông Friedrich tìm cách được định cư ở Đức. Ông còn viết thư cho
hoàng tử của Bavaria. Tuy nhiên, bức thư của ông không thuyết phục được
các nhà chức trách của Đức vì họ cho rằng ông có “tiền án tiền sự” trốn
tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trong năm 1905, gia đình ông quay lại New York. Sau đó, ông Friedrich
vẫn cố một lần cuối tìm đường quay lại Đức trước khi định cư ở Queens.
(Theo báo tin tức)
Nga “phản công” ở Đông Âu
22/11/2016 22:12
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Washington nhận định
hành động triển khai tổ hợp tên lửa Iskander và hệ thống tên lửa phòng
không S-400 của Nga ở Kaliningrad gây bất ổn an ninh châu Âu.
Ông Kirby đoan chắc không có một diễn biến nào ở châu Âu khiến Moscow phải có hành động đáp trả
bằng quân sự như vậy. Điều đáng chú ý là theo hãng tin Newsru, ông
Kirby được đề nghị bình luận về thông tin trên báo chí Nga hôm 21-11 về
việc triển khai tổ hợp tên lửa ven bờ Bastion với tên lửa đối hạm siêu
thanh Onisk ở Kaliningrad, lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania
dọc theo bờ biển Baltic. Thế nhưng, ông này không đả động đến Bastion
mà chỉ nói đến Iskander và S-400.
Theo Reuters, ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hội đồng
Liên bang (Thượng viện Nga), ngày 21-11 xác nhận Moscow sẽ triển khai
các tên lửa phòng không S-400 và tên lửa Iskander có năng lực hạt nhân ở
Kaliningrad để trả đũa kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ
ở Đông Âu. Trước đây, Nga từng tuyên bố định kỳ chuyển tên lửa Iskander
đến Kaliningrad và động thái này không liên quan đến hành động tăng
cường lực lượng của NATO sát biên giới phía Tây nước Nga.
Báo chí Nga đưa tin tổ hợp tên lửa Bastion đã được triển khai ở Kaliningrad Ảnh: ASPNOVA.RU
Bình luận về vấn đề trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov
hôm 22-11 tuyên bố Moscow có quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết trên
lãnh thổ của mình để bảo đảm an ninh trong bối cảnh NATO mở rộng biên giới
ở Đông Âu. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn được phát trên truyền
hình Nga tối 21-11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả
sự mở rộng của NATO đến các nước giáp biên giới với Nga.
Ông Putin đề cập khả năng Ukraine gia nhập NATO: “Khi một nước trở
thành thành viên NATO, sẽ rất khó cưỡng lại sức ép từ một nước lớn như
Mỹ, thủ lĩnh của NATO”. Theo tổng thống Nga, khi đó bất cứ chuyện gì
cũng có thể xảy ra ở đó, kể cả hệ thống phòng thủ tên lửa, căn cứ quân
sự mới và hệ thống tên lửa mới.
NATO đã thực sự bối rối khi ông Donald Trump đắc cử
tổng thống Mỹ. Một số nhà phân tích dự báo Moscow sẽ thực hiện những
bước đi quyết đoán hơn ở Đông Âu bởi ông Trump từng tuyên bố muốn xây
dựng quan hệ gần gũi hơn với Điện Kremlin cũng như không hài lòng trước
chi phí tốn kém để bảo vệ các đồng minh NATO.
Sau đó không bao lâu, Liên minh châu Âu (EU) lại bị sốc khi thủ lĩnh
các chính đảng thân Nga được bầu làm tổng thống Moldova và Bulgaria.
Theo giới phân tích, Nga sẽ có những đồng minh mới ở Đông Âu mặc dù Bulgaria là thành viên EU và NATO, còn Moldova đang được cả EU lẫn NATO lôi kéo.
Lục San
Nỗi đau của người chồng khi vợ ôm 2 con nhỏ nhảy sông ở Sài Gòn tự tử
Đến trưa ngày 22/11, thi thể của hai mẹ con nhảy sông Sài Gòn đã được
tìm thấy. Chứng kiến cảnh tượng này, người thân của nạn nhân ngã quỵ,
gào khóc trước nỗi mất mát quá lớn.
Người mẹ ôm 2 con nhảy sông là kiểm soát viên
Như
đã đưa tin, tối ngày 21/11, chị N.A. chạy xe máy chở 2 con là Phạm G.P.
(11 tuổi) và Phạm Q.A.(5 tuổi) đến bờ sông Giồng Ông Tố trên đường Thân
Văn Nhiếp (quận 2). Lúc này, chị A. để xe lại trên bờ, nhắn tin cho
chồng nhiều lần với nội dung sẽ nhảy sông tự tử, sau đó chị ôm 2 con
nhảy xuống sông.
Cháu P. biết bơi nên đã vùng vẫy bơi vào bờ được và kêu cứu. Khi người dân chạy ra thì chị A. và bé Q.A đã chìm dưới lòng sông.
Trắng
đêm tìm kiếm, đến rạng sáng 22/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi
thể người mẹ cách cầu Giồng Ông Tố khoảng 50m. Sau đó vào 12h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể bé gái Phạm Q.A (5 tuổi). Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành tìm kiếm hai mẹ con.
Theo
người thân và các đồng nghiệp của chị N.A, chị đang công tác tại Viện
kiểm sát nhân dân TP HCM với chức danh kiểm sát viên. "Tương lai của
cô ấy đang rộng mở khi vài tháng nữa sẽ thi lên bậc Trung cấp. Là người
hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp nhưng không hiểu sao giờ đây lại ra
nông nỗi này", đồng nghiệp của chị N.A buồn bã chia sẻ.
Người thân ngã quỵ bên thi thể mẹ và con nhỏ
Có
mặt tại hiện trường, bà Tám (mẹ ruột chị N.A, khoảng 60 tuổi, ngụ Q.2)
ngồi thẫn thờ, khóc ngất bên chiếc ghế đá cạnh bờ sông Giồng Ông Tố,
ngóng con gái và cháu gái của mình. Cứ lâu lâu thấy lực lượng cứu hộ cứu
nạn lên bờ thì bà lại đứng dậy.
Anh T. (chồng chị N.A,
45 tuổi, làm kĩ sư xây dựng) cứ đi dọc theo bờ con sông Giồng Ông Tố để
tìm kiếm xem người vợ và con gái của mình có bám vào đâu đó gần bờ hay
không. Suốt từ tối qua, anh T. như người mất hồn, cứ luôn miệng gọi tên
đứa con gái nhỏ và vợ của mình.
Khi thi thể chị N.A được
đưa lên, anh như chết lặng. Mọi người cứ hi vọng rằng bé Q.A sẽ ở gần
nơi lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy người mẹ nhưng nhiều giờ đồng hồ
nặng nề trôi qua, việc tìm kiếm bé vẫn vô vọng khiến nỗi đau của những
người thân càng thêm chồng chất.
Người chồng đau đớn khi một lúc mất đi cả vợ và con.
Đến
12h ngày 22/11, thi thể bé gái được tìm thấy. Những chiến sĩ của lực
lượng cứu hộ cứu nạn cũng ứa nước mắt khi phải chứng kiến cảnh tượng
này.
Một chiến sĩ lực lượng cứu hộ cứu nạn cho hay: "Khi nhìn thấy thi thể
bé gái bằng tuổi cháu của mình, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trường
mầm non, tôi và đồng đội ai cũng quặn lòng, ứa nước mắt. Chúng
tôi rất chia sẻ với nỗi mất mát với gia đình. Tất cả các anh em chiến
sĩ cứu hộ ai cũng buồn khi chứng kiến những đứa trẻ thơ vô tội phải chịu
bi kịch này".
Thi thể người mẹ và bé gái được tìm thấy vào ngày 22/11
Theo thông tin từ người thân, có thể do vợ chồng chị N.A xảy ra mâu thuẫn liên quan đến số nợ của anh T., chồng chị N.A.
"Nợ
thì tìm cách giải quyết, nếu không sống được thì ly hôn, tất cả vì con,
chứ có lý gì mà con gái tôi hành động dại dột để bây giờ tôi mất luôn
cả con và cháu…", mẹ chị N.A nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Cháy tiệm may ở Đà Nẵng, một người tử vong
21:23 22/11/2016
Tiệm may ở trung tâm TP Đà Nẵng xảy ra cháy lớn giữa trưa khiến một người tử vong.
Vụ hỏa hoạn xảy ra trưa 22/11 tại tiệm may Tuyết Phương (ở đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu).
Nạn nhân tử vong là ông Phan Dũng (52 tuổi). Vợ ông, bà Nguyễn Thị
Thanh Hoa và con trai may mắn thoát nạn. Theo một số nhân chứng, trưa
cùng ngày ông Dũng tổ chức một mâm cỗ để cúng trước khi rời nhà cũ vào
ngày mai.
Lực lượng chức năng dập đám cháy. Ảnh: Nguyên Vũ.
“Tôi từ trên nhà chạy xuống thì thấy bà Hoa và con trai chạy ra đường
kêu cứu. Lúc này ngọn lửa xuất phát từ những cuộn chỉ ở tầng dưới rồi
nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà”, nhân chứng tên Nhượng kể.
Vụ hỏa hoạn khiến ông Dũng tử vong, bà Hoa bị ngạt khói và được chở
đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.
Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe cứu
hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Đến 15h cùng ngày, đám cháy mới
được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được nhà chức trách xác định là
chủ nhà đốt vàng mã.
Chẳng lẽ người khuyết tật thì không được đi xe buýt?
(PLO)- “Em bị khuyết tật
hai chân, hai chi yếu, di chuyển bằng xe lăn rất khó. Có lần em có việc gấp cần
đi xe buýt, xe dừng lại, lơ xe bảo lên đi, em nói: “Con là người khuyết tật không
lên được, chú giúp con được không chú?”, chú lơ xe gắt: Không lên được thì đợi
xe sau!” rồi đi mất.
Cứ vậy,
em bị bỏ 2-3 chuyến. Cuối cùng, cũng có chuyến được mấy em sinh viên hỗ
trợ lên xe. Sau đó em ngại nên không muốn đi xe buýt nữa”, Trần Thị Hồng
Ngọc (Hoóc môn) nhún vai trầm ngâm nhớ lại. Cả hội trường như lặng đi.
Trần Thị Hồng Ngọc kể lại câu chuyện của mình. Ảnh: Nguyễn Trà
Không
riêng gì Ngọc, rất nhiều người khuyết tật có mặt tại Hội thảo "Thúc đẩy
hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội thông qua việc đầu tư hệ thống
xe buýt thân thiện và nhân văn" vào hôm nay (ngày 22-11) đều phản ánh
tương tự.
Hội thảo do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) phối hợp Trung tâm
Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng TP.HCM tổ chức
“Đã khuyết tật còn đi một mình!”
Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Nguyễn
Thị Huyền (sinh viên năm ba, Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia
TP.HCM) kể chuyện em gặp rất nhiều nhân viên, phụ xe buýt tốt bụng,
nhiệt tình. Nhưng thi thoảng cũng có vài người khiến em chạnh lòng.
“Em bị
khuyết tật vận động bẩm sinh, di chuyển bằng xe lăn. Chủ nhật rồi, em
bắt xe buýt từ Trần Quốc Thảo về Suối Tiên. Lúc ghé đón, nhân viên xe
buýt nói là xe lăn của em di chuyển sẽ làm ảnh hưởng hành khách khác,
không hỗ trợ em lên. Khi em được những khách khác hỗ trợ lên xe thì chị
bảo: Đã khuyết tật còn đi một mình, làm em rất buồn! Em vẫn thường rèn
luyện thói quen đi lại một mình, vì đâu phải lúc nào bạn bè, gia đình
cũng kè kè ở bên giúp đỡ mình được!” - Huyền kể chuyện.
Hội thảo thu hút hàng trăm người tham gia. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Với Lê
Thị Liên (sinh viên năm 2 Trường ĐHKHXH&NV) lại là một câu chuyện
khác. “Nhân viên dù thấy em rồi nhưng không chủ động xuống xe để hỗ trợ.
Một lần khác khi em đã lên xe rồi thì nhân viên từ chối phục vụ và kêu
em xuống xe vì xe đông nhưng lúc ấy trên xe không hề đông. Em không chịu
xuống, vẫn đi chuyến xe ấy vì xuống chắc chắn muộn giờ rồi nhưng thấy
rất buồn” - Liên nhớ lại.
Tại cuộc
hội thảo này, nhiều hành khách là người khuyết tật phản ánh đi xe buýt
gặp phải nhiều vấn đề khó khăn như phải đứng đón xe dưới lòng đường,
người khiếm thính không nghe được chuông báo, người khiếm thị không được
hỗ trợ nhắc nhở điểm xuống, nên xuống nhầm bến, người đi xe lăn phải tự
di chuyển lên xe, thái độ phục vụ của tài xế, tiếp viên không tốt…
“Chẳng lẽ người khuyết tật thì không được đi xe buýt” - một sinh viên lặng lẽ nói.
Đi xe buýt gặp vấn đề gọi 1022
Tiếp thu
các ý kiến phản ánh, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và
Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM - cho biết trung tâm sẽ
nhanh chóng triển khai nhiều phương án nhằm hỗ trợ, khuyến khích người
khuyết tật đi xe buýt. Bên cạnh đó sẽ kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc đối
với các tài xế, tiếp viên có thái độ cư xử không đúng với người khuyết
tật.
Ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
“Áp lực
công việc: Bán vé, xé vé, hướng dẫn cho nhiều người cùng lúc nhất là vào
những giờ cao điểm khiến nhiều nhân viên hạn chế giao tiếp, nên cũng
mong các bạn chia sẻ thêm! Mọi tuyến xe buýt hiện nay đều có số đường
dây nóng, điện thoại doanh nghiệp. Bạn có thể gọi phản ánh đến doanh
nghiệp hoặc cơ quan nhà nước theo số điện thoại 1022, khi phản ánh bạn
bạn nói rõ: Ngày giờ đi, đi trên tuyến đường nào, tuyến số mấy, chúng
tôi sẽ xác minh và xử lý nghiêm nếu nhân viên vi phạm” - ông Trung khẳng
định.
Trong khi
đó, ông Hà Lê Ân - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải
hành khách công cộng cũng kiến nghị: “Thẻ miễn phí đi xe buýt cho người
khuyết tật hiện nay đang là thẻ ép nhựa, dùng thời gian lâu sẽ bị thâm
đen, hư hỏng, cần thay đổi bằng thẻ nhựa như những thẻ ATM, thẻ siêu thị
hiện nay sẽ bền và đỡ mất công đi lại cho người khuyết tật hơn”.
NGUYỄN TRÀ
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam cán mốc 300 tỷ USD
Tổng cục Hải quan cho biết tính đến
ngày 15/11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cán mốc 300 tỷ
USD Như vậy, sau gần 5 năm kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã tăng thêm
100 tỷ USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan
cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
trong kỳ 1 tháng 11/2016 (từ 1/11 đến 15/11/2016) đạt hơn 15,82 tỷ USD
giảm 2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2016.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần
14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong
kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng
hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11/2016 còn mức thặng
dư hơn 2,66 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 11/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,39 tỷ USD, giảm 3,8%
tương ứng giảm 408 triệu USD so với nửa cuối tháng 10/2016. Tính đến hết
ngày 15/11/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 194,52 tỷ
USD, tăng 6,9%, tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong
nửa đầu tháng 11/2016 đạt thặng dư 659 triệu USD, đưa mức thặng dư của
khối này từ đầu năm đến hết 15/11/2016 hơn 18,24 tỷ USD.
Với xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1
tháng 11/2016 đạt gần 7,63 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 522 triệu
USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016 kim
ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng
tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
So với nửa cuối tháng 10/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2016
tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 2%, tương
ứng tăng 30 triệu USD; than đá tăng 1,2 lần tương ứng tăng 5 triệu USD;
hàng rau quả tăng 8,5%, tương ứng tăng 7 triệu USD; gạo tăng 5,6%,
tương ứng tăng 4 triệu USD; clanke và xi măng tăng 18,7%, tương ứng tăng
4 triệu USD; Ở chiều ngược lại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
khác giảm 7,6%, tương ứng giảm 42 triệu USD; hàng thủy sản giảm 13,7%,
tương ứng giảm 53 triệu USD; hàng dệt may giảm 8,8%, tương ứng giảm 86
triệu USD; ...
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,52 tỷ USD, giảm 5,5% (tương
ứng giảm 322 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Như vậy,
tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI
đạt hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với
cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của cả nước.
Còn về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1
tháng 11/2016 đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 1% ( tương ứng tăng 83 triệu USD)
so với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016 kim
ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1%
(tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
So với nửa cuối tháng 10/2016, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11/2016
tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
khác tăng 10,9% tương ứng tăng 136 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng
13,6%, tương ứng tăng 40 triệu USD; kim loại thường khác tăng 16,2%,
tương ứng tăng 29 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, nhóm hàng đậu tương giảm 72,3%, tương ứng giảm 28
triệu USD; hạt điều giảm 37,1%, tương ứng giảm 28 triệu USD; phương tiện
vận tải và phụ tùng giảm 53,6%, tương ứng giảm 38 triệu USD; máy vi
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,1%, tương ứng giảm 99 triệu
USD.
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng
11/2016 đạt hơn 4,86 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 86 triệu USD) so
với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2016
kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 88,14 tỷ USD,
tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD chiếm
59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Nam Dương
Theo Trí thức trẻ
Muốn săn đồ giảm giá ngày Black Friday 2016, hãy ghi nhớ những trang web sau
Một số trang web nổi tiếng trên thế giới đã bắt đầu niêm yết nhiều sản phẩm giá giảm mạnh trong ngày Black Friday.
Săn đồ giảm giá ngày Black Friday 2016. Ảnh: Boston
Black
Friday hay ngày thứ sáu đen là ngày thứ sáu sau Lễ Tạ ơn của Mỹ. việc
có vô số người đổ vào các siêu thị hay cửa hàng để tìm mua hàng giá rẻ
trong ngày này là rất bình thường.
Thậm
chí tất cả các đường hay con phố trên nước Mỹ đều đông nghẹt người để
tranh thủ mua sắm trong dịp Black Friday này. Không chỉ riêng người dân ở
Mỹ. Black Friday ngày nay còn có ở các nước như Anh, Canada, Mexico,
Brazil, Ấn Độ, Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha,…
Còn tại Việt Nam, nếu bạn muốn mua hàng trong đợt giảm giá này, bạn có thể ghé qua một số trang web nổi tiếng.
1, Amazon
Từ
ngày 19/11, Amazon đã bắt đầu diễn ra Black Friday Deal Week và đang có
rất nhiều sản phẩm giảm giá tốt dịp này. Nhiều sản phẩm giảm giá mạnh
đến 80%.
Bạn
có thể đặt mua trực tiếp và Amazon sẽ Ship về Việt Nam luôn. Ở Việt Nam
thì bạn chỉ đặt mua được bản không quảng cáo (giá cao hơn một chút so
với bản có quảng cáo (Special Offers)). Với các sản phẩm không được
Amazon hỗ trợ Ship về Việt Nam, bạn hãy mua qua trung gian nhé.
Amazon.com
hiện nay là ông vua bán lẻ trực tuyến khổng lồ có số lượng người bán
hàng và mua hàng cực kì đông đảo, phạm vi hoạt động trên toàn thế
giới,thương hiệu của họ luôn được đảm bảo bằng những dịch vụ tốt và uy
tín nhất.
2, ebay
Các
tín đồ mua sắm cũng có thể dạo qua trang web ebay.com của Mỹ để xem
hàng. Đây là một trang thương mại điện tử khổng lồ trên thế giới với số
lượng hàng hoá vô cùng đa dạng đến từ nhiều quốc gia.
Dịp
Black Friday năm nay, các mặt hàng trên ebay giảm giá đến 70%. Đa phần
các mặt hàng bán tại Ebay.com đều đã hỗ trợ Ship thẳng về Việt Nam rồi.
Ưu
điểm của Ebay.com là ở Việt Nam họ hợp tác với Chợ Điện Tử. Vậy nên nếu
một số mặt hàng bạn cần mua trên Ebay.com hoặc nhiều trang khác không
có dịch vụ Ship về Việt Nam thì bạn cứ gửi yêu cầu báo giá cho Ebay.vn.
3, Overstock
Overstock
là trang thương mại mua bán trực tuyến chuyên về các mặt hàng giảm giá
cực mạnh bao gồm các sản phẩm như: đồ nội thất, thảm gường, điện tử,
quần áo, đồ trang sức, và xe hơi.
Trong dịp Black Friday 2016, hàng nghìn sản phẩm với mức giá giảm đến 70% thì không có lý do gì bạn không nên mua.
Overstock
có dịch vụ Ship hàng trực tiếp đến Việt Nam. Ưu điểm của Overstock là
các khoản phí vận chuyển, thuế, bảo hiểm vận chuyển sẽ được tính luôn
lúc bạn mua hàng và tính theo VNĐ luôn nên bạn sẽ biết được luôn số tiền
cần thanh toán.
Trong những năm
qua lượng người truy cập vào các trang web bán hàng thì Overstock được
khách hàng bình chọn có lượt truy cập nhiều. Overstock cung cấp cho
người mua hàng trực tuyến giá trị tốt nhất và kinh nghiệm chăm sóc khách
hàng tốt hơn.
4, eBags
Nếu
Overstock là một đại siêu thị như kiểu Amazon thì Ebags chỉ tập trung
vào các mặt hàng thời trang (quần áo, túi xách, trang sức…). Và Ebags
cũng Ship hàng trực tiếp về Việt Nam qua dịch vụ của DHL với thuế và phí
trả sau. Tức là khi bạn mua hàng trên Ebags thì bạn sẽ thanh toán tiền
hàng và phí vận chuyển.
Khi
về Việt Nam bên chuyển phát nhanh DHL sẽ kê khai hải quan, nộp thuế và
thu lại khoản thuế đó từ bạn. Cách tính thuế thì cũng như những lưu ý
tại bài viết mua hàng trên Amazon và Ship về Việt Nam.
Mức
thuế phổ biến với các mặt hàng thời trang là 20% thuế NK và 10% thuế
GTGT. Nếu bạn cần ước tính một cách đơn giản khi mua hàng trên Ebags.com
thì lấy giá thanh toán cộng thêm ~30% nữa là ra giá ở cuối cùng nhé.
5, Target
Cái
tên Target hàng năm luôn luôn nằm trên trang nhất của nhiều mặt báo Mỹ
vào dịp Black Friday vì những chương trình giảm giá cực khủng với những
hàng người xếp dài từ nửa đêm.
Nếu
bạn muốn săn hàng giảm giá từ Target thì hãy truy cập Target.com. Giống
như Ebags.com, dịch vụ Ship hàng về Việt Nam của Target yêu cầu phí,
thuế trả sau.
Giá bạn thanh toán
cho Target chỉ bao gồm tiền hàng và vận chuyển. Các khoản thuế nhập
khẩu, VAT sẽ được DHL thu lại sau khi bạn nhận hàng.
Một
số trang web nữa bạn có thể dạo qua và tìm những món đồ ưng ý cho mình
như: bestbuy, walmart, ... hoặc bạn có thể vào trang TheBlackFiday.com, ở
đây có rất nhiều thông tin về các trang web trong ngày Black
Friday. overstock
Người bạn thân thiết của Vân Hugo chia sẻ cô đã không uống được nước đá nhiều tháng gần đây và giọng nói thì ngày càng khàn đi.
Ngày 22/11, trong chương trình "Ghế không tựa", Vân Hugo đã kiến khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ về bệnh tình của mình trên sóng truyền hình. Trong
nghẹn ngào, Vân Hugo cho biết dây thanh quản của cô 14 năm trước đã bị
nổi những hạt nhỏ, phải phẫu thuật 1 lần và một thời gian dài không nói
được. Đến giờ, căn bệnh này lại tái phát khiến giọng cô ngày càng khàn
đi. Ngoài ra, điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn đó là đằng sau những
bức hình long lanh, một bên mắt của Vân Hugo đã mờ và không thể chữa
khỏi được.
Liên lạc với MC Thái Dũng, người bạn thân thiết của
Vân Hugo anh cho biết hiện tại Vân đang ở nước ngoài nên việc liên lạc
rất khó khăn. "Về bệnh tình của Vân thì đúng như những gì chị ấy nói.
Vân đang trong thời gian chờ bác sĩ chỉ định mổ. Mấy tháng nay đi với
Vân, tôi thấy chị ấy không dám uống nước đá nữa rồi. Còn về mắt của Vân
thì tôi chưa nắm rõ được tình trạng cụ thể nên không thể trả lời được" -
Thái Dũng chia sẻ.
Vân Hugo và MC Thái Dũng rất thân thiết và thường xuyên đi sự kiện cùng nhau
Bên
cạnh đó, MC Thái Dũng còn cho biết giọng nói ngày càng khàn đi, thi
thoảng Vân Hugo còn nổi hạch ở cổ, và đang trong thời gian chờ bác sĩ
cho mổ. Vân Hugo đã chia sẻ về bệnh tình của mình khi quay "Ghế không
tựa" cách đây nửa tháng và từ đó đến giờ tinh thần của cô vẫn luôn tốt.
Vân Hugo vẫn lên hình đều đặn vào chủ nhật hàng tuần trong chương trình
"Vì bạn xứng đáng".
Vai diễn trong “Ba vợ cưới vợ ba” là vai diễn ưng ý nhất của Hoài Linh trong thời gian gần đây
Với
gia tài đồ sộ gồm hàng trăm vai diễn khác nhau, Hoài Linh là tên tuổi
bảo chứng cho thành công của bất cứ thể loại vai nào. Tuy nhiên, có lẽ
khán giả vẫn cảm thấy mong chờ nhất được chứng kiến Hoài Linh trong vai
những ông già quê đành hanh, sân si và khó tính.
Hoài Linh vào vai một ông già khó tính, đành hanh
Giáng sinh năm nay, Hoài Linh sẽ trở lại đúng sở trường của mình để
thỏa mãn khán giả với vai diễn mới nhất trong bộ phim điện ảnh hài được
mang tên: Ba vợ cưới vợ ba.
Trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, Hoài Linh khiến khán giả
thích thú với tạo hình một ông già hài hước trong những bộ đồ bà ba bình
dân, gần gũi, và đặc biệt là mái tóc trắng phau dài đến vai. Hoài Linh
vào vai ông Năm nhẹp, là một ông già khó tính, hay nhăn nhó, la rầy
nhưng rất thương người cháu của mình do diễn viên Hoàng Oanh thể hiện.
Lo lắng cháu gái của mình ế chồng, Năm nhẹp luôn đốc thúc cháu gái
tìm cho mình một tấm chồng ưng ý nhưng khi cháu gái giới thiệu người yêu
của mình, ông lại đặt ra nhiều điều kiện và thử thách khiến cả hai …mếu
máo.
Nam diễn viên thể hiện đúng sở trường của mình
Ở đoạn teaser đầu tiên, Hoài Linh khiến người xem cười ngất với những
câu nói “bá đạo” cùng hàng loạt biểu cảm khó đỡ. Vẫn nét diễn duyên
dáng, chân chất gần gũi, từng câu nói, hành động của ông Năm nhẹp đều
khiến người xem phì cười sảng khoái. Mặc dù vào vai ông ngoại khó tính,
nhưng Hoài Linh đã thổi hồn khiến cho nhân vật sinh động hơn rất nhiều,
khó tính nhưng vẫn rất “xì tin” và hài hước.
Trên trường quay, Hoài Linh vô cùng chuyên nghiệp khi hầu như các
cảnh quay của anh đều được thực hiện rất nhanh, không mất thời gian quay
đi quay lại nhiều lần. Anh còn góp ý, chỉnh sửa diễn xuất cho các diễn
viên trẻ trong đoàn một cách ân cần để mọi người phối hợp nhịp nhàng với
nhau hơn, tung hứng ăn ý trong từng phân cảnh.
Hoài Linh với tạo hình một lão nông quen thuộc
Theo tiết lộ của nhà sản xuất, vai diễn trong Ba vợ cưới vợ ba
là vai diễn ưng ý nhất của Hoài Linh trong thời gian gần đây vì anh
được mặc bà ba, hát tuồng cổ, diễn vai ông già khó tính mà khán giả yêu
thích.
Mặc dù tham gia rất nhiều dự án nhưng anh vẫn có sự ưu tiên cho vai
Năm nhẹp vì sự gần gũi, thú vị mà vai diễn này mang lại. Anh hy vọng vai
diễn Năm nhẹp nói riêng và bộ phim nói chung sẽ mang đến cho khán giả
những tiếng cười ý nghĩa, cũng như những giây phút giải trí thật sự
thoải mái trong mùa Giáng sinh này.
Hoài Linh thể hiện độ chuyên nghiệp trên phim trường
Vai diễn Năm nhẹp trong “Ba vợ cưới vợ ba” được đo ni đóng giày cho
danh hài nổi tiếng. Với tình bạn lâu năm và bền chặt, đạo diễn đã xây
dựng cho Hoài Linh một nhân vật đầy thú vị, xuất hiện xuyên suốt từ đầu
đến cuối phim với nhiều tình huống dở khóc dở cười, hứa hẹn sẽ khiến
khán giả cười thả ga khi đến rạp.
Những ai là fan của Hoài Linh chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua bộ phim
này, những ai không phải là fan của Hoài Linh nếu xem xong bộ phim sẽ
hiểu được tại sao Hoài Linh lại được yêu mến đến như vậy.
Bộ phim Ba vợ cưới vợ ba với sự tham gia của các diễn viên:
Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt,..v.v.. Phim
do BHD phát hành, dự kiến khởi chiếu từ 23.12.2016.
Theo Yên Chi (Dân Việt)
Thủ quân Malaysia tuyên chiến tuyển Việt Nam
20:56 22/11/2016
Đội trưởng Amri Yahyah mạnh mẽ tuyên bố mục tiêu Malaysia hướng tới trong trận gặp Việt Nam là một chiến thắng.
Kết quả cuộc chạm trán giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 15h30
ngày 23/11 rất quan trọng. Đội nào thắng sẽ giành vé vào bán kết, đồng
thời tự quyết số phận để tránh đụng Thái Lan ở vòng knock-out. Cả
Malaysia và Việt Nam đều có được 3 điểm sau loạt trận đầu tiên của bảng
B.
Chia sẻ về cuộc đối đầu với Việt Nam, thủ quân Yahyah tự tin cho
biết: "Chúng tôi sẽ hướng tới một chiến thắng. Đánh bại Việt Nam sẽ giúp
Malaysia có thứ hạng cao để vào bán kết. HLV đã chuẩn bị kỹ lưỡng về
mọi thứ, trong đó có cả điều kiện thời tiết khi trận đấu diễn ra vào giờ
chiều nắng nóng".
Amri Yahyah không lạ ĐT Việt Nam. Ảnh: Getty Images.
Cách Amri Yahyah chia sẻ nhằm lên dây cót tinh thần cho toàn đội.
Ngoài ra, "lão tướng" 35 tuổi muốn tuyển Malaysia không được phép run sợ
trước Việt Nam, đội tuyển được truyền thông thế giới đánh giá rất cao
và nằm trong top ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch.
Trong khi đó, thành phần Malaysia lại không mạnh như AFF Cup gần
nhất. So với chiến thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình (Việt Nam) cách đây hai
năm, lực lượng của họ mất quá nửa đội hình chính thức khi các trụ cột
gồm Safiq Rahim, Aidil Radzak, S.Kunanlan và Amirul Hadi lần lượt chia
tay đội tuyển quốc gia.
Nếu Amri Yahyah tuyên chiến ĐT Việt Nam, tiền đạo Darren Lok Yee Deng
(Malaysia) lại từ tốn hơn khi nhận xét về đối thủ. Trả lời phỏng vấn
báo Goal, tay săn bàn 25 tuổi tin Việt Nam sẽ vào bán kết, bất chấp kết quả trận gặp Malaysia thế nào.
Thành tích đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam gần đây. Hai đội ghi tổng cộng 23 bàn thắng, trong đó 10 bàn thuộc về Việt Nam. Đồ họa: Trí Mai.
"Chỉ có thể nói rằng Việt Nam quá mạnh. Họ ở một đẳng cấp khác so với
Campuchia. Nhìn lại trận thắng Campuchia, đối thủ này đã chơi tốt và
tạo ra khó khăn cho Malaysia. Tôi nghĩ Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán
kết. Có điều, cuộc chạm trán giữa hai đội hứa hẹn rất quyết liệt", tiền
đạo gốc Anh cho biết.
Theo phân tích của NST.com, tuyển Malaysia nhiều khả năng
khắc chế lối chơi ĐT Việt Nam bằng cách bố trí đông cầu thủ ở hàng tiền
vệ để kiểm soát khu trung tuyến. Như vậy, HLV Ong Kim Swee sẽ luân
chuyển sơ đồ từ 5-4-1 thành 4-5-1 hoặc 4-4-2 tùy thuộc vào thời điểm và
diễn biến trên sân.
Toan tính về chiến thuật sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả trận đấu.
Dù vậy, HLV Ong Kim Swee và thủ quân Yahyah đều có chung quan điểm
Malaysia phải hạn chế tối đa những sai lầm ngớ ngẩn như trong trận thắng
Campuchia nếu không muốn sụp đổ trước ĐT Việt Nam.
Amri Yahyah không phải gương mặt xa lạ với ĐT Việt Nam. Cầu thủ này
đã cùng đội nhà đánh bại Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2010 với tổng tỷ
số 2-0 sau hai lượt trận. Năm 2014, Yahyah ghi bàn mở tỷ số trong trận
giao hữu Malaysia thua Việt Nam 1-3.
Tại AFF Cup cùng năm, cầu thủ tiếp tục góp mặt trong thành phần
Malaysia thắng Việt Nam 4-2 tại bán kết lượt về. Còn tại giải năm nay,
Amri Yahyah lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Malaysia trước
Campuchia ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2016.
Thứ hạng các đội ở bảng B của AFF Cup 2016.
Nguyên Trí
Tin nhanh AFF Cup: HLV Riedl lo Indonesia bị loại sớm
Cựu "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam tỏ ra bi quan về khả năng vượt qua vòng bảng của Indonesia sau khi bị Philippines cầm hòa.
HLV Alfred Riedl lo Indonesia bị loại sớm: Chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm/2 lượt trận, Indonesia đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình vượt qua vòng bảng AFF Cup. Trong cuộc họp báo sau trận, đích thân HLV Alfred Riedl thừa nhận khả năng đi tiếp của đội bóng “xứ vạn đảo” là 50/50.
HLV Alfred Riedl thừa nhận cơ hội đi tiếp của Indonesia rất mong manh
“Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp của Indonesia rất mong manh. Do Thái Lan
chắc chắn giành ngôi đầu bảng nên họ sẽ không quan tâm về kết quả trận
đấu cuối cùng. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là phải chơi tấn công hết
mình ở cuộc đối đầu với Singapore!”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam
nhận định. ESPN “mách nước” cho ĐT Việt Nam trận gặp Malaysia:
Trên trang ESPN, cây viết Nicolas Anil đã vạch ra những vấn đề đang tồn
tại ở đội tuyển Malaysia trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng
bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016.
Nhận định về điểm yếu mà Malaysia bộc lộ ở trận gặp Campuchia, Anil
cho hay: “Các cầu thủ Malaysia dễ đánh mất sự tập trung và thi đấu lỏng
lẻo ở những khoảnh khắc quyết định.
Lấy ví dụ, Chan Wathanaka bên phía Campuchia chạy tới gần nửa sân vẫn
dễ dàng vượt qua thủ thành Khairul Fahmi để ghi bàn, trong khi những
cầu thủ khác lại đứng yên đợi trọng tài thổi việt vị. Họ chỉ tập trung
vào lá cờ của trọng tài biên hơn là việc ngăn chặn nguy cơ dẫn đến bàn
thua.” Sao nhập tịch Singapore phá kỷ lục: Hậu vệ nhập tịch
Daniel Mark Bennett trở thành cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG Singapore
nhiều nhất khi ra sân trong trận thua Thái Lan 0-1 ở lượt trận 2, bảng A
AFF Cup. Cụ thể, đó là lần thứ 131, cầu thủ sinh năm 1978 khoác áo đội
bóng “đảo quốc sư tử”, vượt qua con số 130 của đồng đội cũ Shahril Ishak
(kể từ tháng 12/2002).
Tính ra, Bennett cũng chính là cầu thủ ở AFF Cup 2016 có số lần tham dự giải đấu hàng đầu khu vực nhiều nhất (7 lần). Suýt hòa Thái Lan, HLV Singapore tiếc nuối: Kiên
cường đứng vững trước Thái Lan cho tới tận phút 89, có thể hiểu vì sao
HLV Varadaraju Sundramoorthy của Singapore tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Theo
nhà cầm quân 51 tuổi, ông sẽ không thay đổi chiến thuật nếu có cơ hội
thứ 2.
“Nếu có cơ hội thứ hai, tôi vẫn sẽ cho các cầu thủ nhập cuộc với
chiến thuật tương tự. Như các bạn thấy, Singapore chỉ cách trận hòa đúng
1 phút 30 giây nữa mà thôi. Nhưng biết làm sao được, đó là bóng đá!”.
Dân trí Công tác tại Đại học Virginia, Mỹ nhưng giáo sư
Phạm Quang Hưng luôn hướng về quê Việt. Ông là người có công đầu trong
việc xây dựng và phát triển chương trình Vật Lý tiên tiến thí điểm của
Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Đại học Huế trong 10 năm qua.
Đôi nét về GS vật lý Phạm Quang Hưng
Sinh năm: 1950
- Tốt nghiệp trường Đại học Illinois Institute of Technology (Chicago, Mỹ)
- Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học University of California - UCLA (Los Angeles, Mỹ)
- Hiện đang công tác, giảng dạy tại ĐH University of Virginia, Mỹ.
- Giáo sư danh dự Đại học Huế.
- Có 116 bài báo nghiên cứu về vật lý hạt.
Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi bước chân ra nước ngoài du học rồi
định cư và công tác tại Mỹ, giáo sư gốc Việt Phạm Quang Hưng vẫn dành
thời gian về Việt Nam giảng dạy mỗi năm và cống hiến cho sự nghiệp khoa
học nước nhà.
Ham thích Vật lý từ khi còn học Trung học, cậu bé Hưng ngày ấy tự hứa
với bản thân, dù thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ theo đuổi đến cùng đam mê.
Tốt nghiệp phổ thông ở Sài Gòn, Phạm Quang Hưng qua Montreal, Canada
học đại học tại trường Ecole Polytechnique.
Kết thúc năm đầu tiên, chàng trai Việt chuyển qua trường Illinois
Institute of Technology ở Chicago, Hoa Kỳ để học 3 năm tiếp; rồi đến Đại
học UCLA (University of California, Los Angeles) học cao học.
GS Phạm Quang Hưng công tác và giảng dạy tại ĐH Virginia, Mỹ đến nay đã 34 năm, ông có 116 bài báo nghiên cứu về vật lý hạt.
Hoàn thành bằng tiến sĩ, ông được mời làm postdoc (nghiên cứu sau
tiến sĩ) về Vật lý hạt lý thuyết (Theoretical Particle Physics) ở Trung
tâm vật lý hạt hàng đầu thế giới lúc bấy giờ - Fermi National
Accelerator Laboratory (Fermilab).
Sau 2 năm ở Fermilab (thời gian của một postdoc), tiến sĩ Phạm Quang
Hưng tiếp tục được mời đến làm postdoc ở Lawrence Berkeley Laboratory,
University of California, Berkeley.
“Bốn năm mà tôi làm postdoc là những năm đầy ý nghĩa trong sự nghiệp.
Tôi đã được học hỏi rất nhiều và có rất nhiều cơ hội phát triển kiện
thực vật lý hạt”, GS Phạm Quang Hưng nói.
Năm 1982, chàng trai Việt được mời đến làm giáo sư ở Đại học Virginia
(UVA) – trường đại học nghiên cứu (Research University) duy nhất ở Bắc
Mỹ được UNESCO công nhận là di sản thế giới và khá nổi tiếng trong lịch
sử Hoa Kỳ. Ngôi trường này là “con đẻ” của Tổng Thống thứ 3 nước Mỹ,
Thomas Jefferson.
“Tới thăm Đại học Virginia, tôi đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp, tính chất
lịch sử của đại học và đã không do dự nhận lời làm giáo sư ở đây”, GS
Hưng chia sẻ.
Các công trình khoa học và nghiên cứu của GS Phạm Quang Hưng hướng về
vật lý hạt lý thuyết. Ông từng làm việc về những để tài liên quan đến
mô hình chuẩn (Standard Model - SM), mô hình mở rộng mô hình SM (Beyond
the Standard Model), vật lý vũ trụ. Nhiều bài báo khoa học của vị giáo
sư gốc Việt sau 37 năm vẫn còn được trích dẫn.
Đại học Virginia đã cho GS Hưng đủ phương tiện để có thể vừa dạy học
và vừa làm nghiên cứu trong môi trường tốt nhất. Tháng 8/1982, ông bắt
đầu công việc ở đây với danh hiệu Assistant Professor; năm 1988 được làm
Associate Professor và cuối cùng nhận chức danh cao nhất Full Professor
vào năm 1995.
GS Hưng trực tiếp hướng dẫn luận án tiến sĩ cho một số nghiên cứu sinh Việt.
34 năm công tác miệt mài, công việc của một người thầy đã giúp GS
Hưng có tính kiên nhẫn, phương pháp dạy khái niệm vật lý một cách hiệu
quả. Ông áp dụng kinh kiệm đó trong những lần trở về tham gia giảng dạy ở
Việt Nam cũng như hướng dẫn nghiên cứu sinh. Công tác tại Đại học Virginia, vị giáo sư gốc Việt đã bén duyên với
một nhà khoa học có 2 quốc tịch Ý và Mỹ cũng nghiên cứu về vật lý hạt cơ
bản. Họ lập gia đình vào năm 1992 và có 3 người con, 2 trai, một gái. Xa cách quê hương, GS Hưng là một nhà khoa học tâm huyết với giáo dục
Việt Nam, ông là cầu nối giữa Đại học Huế với một số Đại học quốc tế
trong các chương trình Vật lý tiên tiến. Năm 2004 và 2006, GS Hưng tham gia vào thành viên ban tổ chức Hội
nghị vật lý quốc tế Gặp gỡ Việt Nam và chủ trì một số phiên họp tại hội
nghị. Ông cũng tham gia giảng dạy trong trường Vật lý Vietnam School of
Physics, vốn là trường Vật lý được hỗ trợ bởi Viện Vật lý Việt Nam và
thu hút nhiều học viên đến từ Việt Nam và các quốc gia lân cận (năm 2008
và năm 2009). Người thầy ấy tạo được uy tín cao trong các đồng nghiệp
quốc tế; gần gũi, hòa đồng và được các sinh viên hết sức kính trọng, yêu
mến. GS Hưng có tổ chức một trường hệ quốc tế (được tổ chức mỗi năm ở một
quốc gia khác nhau) gọi là 2011 BCVSPIN, Advanced Study Institute in
Particle Physics and Cosmology vào tháng 7/2011. Trường được hỗ trợ bởi
ĐH Virginia, ĐH Huế, ĐH Delaware, US National Science Foundation va
International Center for Theoretical Physics, Trieste (Ý). Học viên đến
từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia va
Indonesia. “Những trường nói trên là những cơ hội quý báu để cho nghiên cứu sinh
trẻ từ Việt Nam có cơ hội gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu trên thế
giới và những nghiên cứu sinh trẻ từ các quốc gia khác. Những liên hệ
này rất quan trọng cho tương lai của các bạn trẻ Việt Nam”. Đó là lí do
giáo sư Hưng nỗ lực để bắc cầu nối tri thức, khoa học cho người trẻ
Việt.
Ông đã mời hơn 30 lượt giáo sư, tiến sĩ từ Mỹ và các nước phát triển khác đến Huế giảng dạy.
Khi Bộ Giáo dục & Đào tạo thí điểm chương trình Vật lý tiên tiến,
GS Phạm Quang Hưng được mời làm điều phối viên chương trình này. Ông
đã mời hơn 30 lượt giáo sư, tiến sĩ từ Mỹ và các nước phát triển khác
đến Huế giảng dạy.
“Chương trình Vật Lý tiên tiến ở Đại học Huế dựa trên chương trình
Vật Lý của ĐH Virginia. Những môn Vật Lý và Toán sẽ được dạy bằng tiếng
Anh. Giảng viên Mỹ sẽ về Huế dạy môn Vật Lý.
Để thực hiện được chương trình này, tôi bắt buộc phải bày ra một mô
hình có thể nói là duy nhất: những giáo sư nước ngoài (đa số từ Mỹ) sẽ
về dạy mỗi môn trong 4 tuần (hay hơn một chút), mỗi tuần 5 ngày và mỗi
ngày 2 tiếng với tổng số hơn 40 tiếng. Lý do mà tôi làm như vậy là vì
không thể nào tìm được một giáo sư Mỹ về đây 3 tháng và thêm nữa, chi
phí cũng sẽ rất cao”, GS Hưng chia sẻ.
Đến nay đã có hơn 90 sinh viên từ chương trình Vật lý tiên tiến đã
tốt nghiệp. Hơn 30% đang đi học cao học ở nước ngoài: Mỹ, Pháp, Nhật,
Đài Loan, Hàn Quốc, Bỉ và Úc. Một số đang làm việc cho các công ty công
nghệ cao như Intel, Renesas…; theo đuổi cao học; đi dạy ở các trường
trung học phổ thông.
“Cái tốt nhất mà chúng tôi (những người từ thế hệ trước) có thể đóng
góp là tổ chức hoạt động giáo dục, khoa học ở Việt Nam để kéo những
người trẻ đi vào hướng khoa học, công nghệ. Tôi sẽ tiếp tục những gì tôi
đã và đang làm ở Việt Nam: duy trì chương trình Vật lý tiên tiến ở Huế
và phát triển nghiên cứu vật lý ở Việt Nam”, GS Hưng chia sẻ.
Lệ Thu
Ảnh: NVCC
Cô giáo “tiếp lửa” đam mê Vật lý cho học trò
(Dân trí) - Học trò của cô nhiều em đến từ các huyện
nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bởi vậy bên cạnh việc dồn toàn bộ
tâm huyết vào các bài giảng, cô Thơ An còn tìm các chương trình học bổng
“kéo” về cho học sinh. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, cô luôn
tìm cách giúp đỡ nhưng hết sức tế nhị để các em không phải tủi thân.
Cô giáo Lê Thị Thơ An (ngoài cùng, bên
trái) trong buổi đón cậu học trò Nguyễn Ngọc Khánh trở về từ cuộc thi
Olympic Vật lý Quốc tế với tấm Huy chương Bạc.
Sinh năm 1976, 16 năm công tác trong ngành, có 38 lượt học sinh giỏi
tỉnh, quốc gia và quốc tế, hướng dẫn 2 công trình nghiên cứu kỹ thuật
đạt giải cấp quốc gia, đó là bảng thành tích của cô giáo Lê Thị Thơ An
(bộ môn Vật lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) khiến nhiều
đồng nghiệp nể phục.
Nếu cô không bật mí, có thể cũng chẳng ai biết được rằng, cô đến với
nghề trồng người hoàn toàn không phải là do ý thích của bản thân mà chủ
yếu là để vừa lòng bố mẹ. Nhưng rồi, càng dạy, càng công tác, càng thấy
yêu và đam mê với nghề, với những khát khao chinh phục tri thức của các
em học sinh đến từ mọi miền quê xứ Nghệ.
Bước ra từ lớp Vật lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, theo học khoa
Sư phạm Vật lý Trường ĐH Vinh, năm 1998, vượt qua nhiều ứng viên kỳ
cựu, cô cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp Sư phạm loại Giỏi đã chính thức
trở thành giáo viên Vật lý của ngôi trường mình từng theo học. Được trở
thành đồng nghiệp của các thầy cô giáo của mình đó là một niềm vinh dự
nhưng cũng là một áp lực không nhỏ đối với giáo viên mới vào nghề như cô
Thơ An. Nhưng rồi được các thầy cô giáo đồng nghiệp yêu quý, truyền thụ
kinh nghiệm, được các em học sinh tin tưởng, cô dần vững vàng hơn trong
nghề.
Năm học 2009-2010, lần đầu tiên cô Thơ An chính thức đảm nhiệm nhiệm
vụ bồi dưỡng đội ngũ thi học sinh giỏi Vật lý của trường. “Thực ra thì
nhà trường đã vận động tôi tham gia bồi dưỡng ôn luyện đội tuyển học
sinh giỏi từ khá lâu nhưng tôi không dám nhận. Tôi sợ mình chưa đủ năng
lực và kinh nghiệm vì mới vào nghề chưa lâu rồi còn việc gia đình, con
cái, không thể sắp xếp ổn thỏa để toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ mới
được”, cô Thơ An tâm sự.
Nhưng rồi khoa Vật lý thiếu người, không còn ai “gánh vác hộ” nhiệm
vụ, nên cô Thơ An không còn “chối” được nữa và bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ
ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi của trường. “Không nhận lời thì thôi,
nhưng đã nhận công việc, trách nhiệm thì phải làm đến nơi đến chốn. Đây
cũng là cơ hội để mình nâng cao hơn năng lực chuyên môn của mình”, cô
Thơ An nói.
Cô Thơ An chia sẻ chuyện nghề với phóng viên.
Lứa học sinh cô ôn luyện đầu tiên “ra lò” năm 2012, 100% học sinh thi
HSG quốc gia đều đậu và có giải, cũng năm đó, nhiều em đỗ ĐH với kết
quả cao. Đó là thành công của cả một tập thể giáo viên, học sinh chung
sức, chung lòng, chung trí tuệ. Nhưng với riêng cô Thơ An, đó là dấu mốc
quan trọng để tin tưởng, tâm huyết hơn nữa trong con đường mình đã
chọn.
Sách tham khảo ở bên ngoài bày bán rất nhiều, nhưng ở mức độ chuyên
sâu dành cho học sinh luyện thi quốc gia, quốc tế thì hiếm. Vì vậy, mỗi
lần đi đâu, cô Thơ An lại chăm chú đi tìm sách. Gặp quyển nào hay lại
mua về photo cho học trò. Cô còn huy động đội ngũ cựu học sinh tìm sách
hay cho các em học sinh khóa dưới. Những đợt nghỉ lễ, cô mời các em học
sinh cũ đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về
“đứng lớp” cho các em khóa sau, chia sẻ những kinh nghiệm học tập, ôn
thi…
“Cô Thơ An là một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm
huyết, hết lòng chăm lo cho học trò. Là nữ giáo viên duy nhất của bộ môn
Vật Lý, 16 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cô luôn
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều thành tích
của bộ môn Vật lý, thành tích chung của trường trong các cuộc thi quốc
gia, quốc tế và khu vực”, thầy Ngô Sỹ Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT
chuyên Phan Bội Châu cho biết.
Học trò của cô, nhiều em đến từ các huyện nghèo trong tỉnh, điều kiện
học tập không được như các bạn ở thành phố. Bằng sự nhạy bén của một
giáo viên và một người mẹ, cô Thơ An tìm cách giúp đỡ các em mà không để
học trò của mình phải chạnh lòng về hoàn cảnh của mình. Cô thường xuyên
“săn” học bổng rồi kéo về cho học trò rồi trả lại tiền học cho các em.
“Học trò bây giờ nhanh nhạy lắm, tâm lý lứa tuổi cũng phức tạp, nếu
mình không khéo, có khi lại khiến các em thêm mặc cảm, tủi thân”, cô Thơ
An chia sẻ. Bởi vậy, trên lớp, các em đều đóng tiền bình thường như các
bạn, số tiền đó cô sẽ tìm cách trả lại cho học sinh sau để em không
phải e ngại với bạn bè. Sự âm thầm giúp đỡ của cô được đền đáp xứng đáng
bằng những thành tích nổi trội của học trò trong các kỳ thi quốc gia,
quốc tế hay tuyển sinh đại học.
Cái sự say mê của nữ giáo viên duy nhất trong tổ Vật lý Trường THPT
chuyên Phan Bội Châu cũng rất đặc biệt. Nhiều khi đang chấm bài, phát
hiện bài làm của học sinh có gì đó chưa ổn, chẳng kịp nghĩ lúc ấy là mấy
giờ, gọi điện cho trò, “quạt” một trận. Tắt điện thoại rồi mới biết, cú
điện thoại của mình đã “dựng” học trò dậy khi trời đã bước sang ngày
mới.
Với các em học sinh, cô Thơ An vừa là
người thầy, vừa là người mẹ, người chị, người bạn để các em có thể chia
sẻ, tâm sự và tìm những lời khuyên cho những vấn đề của bản thân.
Không chỉ dồn hết tâm sức, trí tuệ vào từng bài giảng cho học sinh,
có những khi, trong các kỳ thi quốc tế, cô Thơ An cùng các đồng nghiệp
của mình phải “đấu điểm” với ban tổ chức để bảo vệ thành tích của học
trò. Cô Thơ An kể: “Thường thì sau khi các thi sinh làm bài xong, ban
giám khảo sẽ photo bài thi của các em cho đoàn giáo viên tự chấm theo
ba-rem điểm quy định. Sau đó, 2 bên sẽ trao đổi kết quả chấm thi cho
nhau. Chúng tôi sẽ xem lại điểm ban giám khảo chấm, nếu câu nào thấp
điểm so với dự kiến thì phải “đấu điểm”, tranh luận với giám khảo để
nâng điểm cho học trò. Vì vậy, trò thi mà cô thầy cũng thi, rất căng
thẳng”.
Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015, đoàn
giáo viên Việt Nam đã đấu và giành lại 2,5 điểm cho em Nguyễn Ngọc
Khánh. Đó là một cuộc thi cực kỳ khó với tất cả các thí sinh dự thi chứ
không chỉ với đoàn học sinh Việt Nam. Bằng nỗ lực của bản thân Khánh và
các thầy cô giáo trong đoàn, Nguyễn Ngọc Khánh xuất sắc giành Huy chương
Vàng.
Dù hết sức tin tưởng học trò nhưng cô Thơ An không dám tin vào mắt
mình khi tên của Khánh xuất hiện trên bảng tổng sắp với vị trí cao nhất.
“Tôi phải níu vai thầy giáo trong đoàn, hỏi xem có phải tên học trò
mình không. Một cảm xúc vui sướng đến vỡ òa, nước mắt cứ thế tuôn ra”.
Cũng trong năm đó, Nguyễn Ngọc Khánh giành Huy chương Bạc kỳ thi Olympic
Vật lý Quốc tế.
Học trò của cô, giờ đã tỏa đi muôn phương, có người đã vững vàng bước
con đường sư phạm, có em tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu nhưng tất cả
đều luôn dành cho cô sự yêu quý và kính phục. Ngày lễ tết, ngày Hiến
chương các nhà giáo, được đón các em học sinh xa trở về hay đơn giản là
nhận một lời nhắn dài đầy tình cảm của học trò, đối với cô Thơ An, đó là
niềm hạnh phúc bình dị mà lớn lao của người thầy, để thấy rằng mình đã
lựa chọn đúng khi theo nghề sư phạm và có đủ tự tin để gắn bó với nghề.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét