THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 25

(ĐC sưu tầm trên NET)
 

Nam Phi bãi bỏ lệnh cấm buôn bán sừng tê giác gây tranh cãi


BNEWS.VNCác nhà bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm tại Nam Phi đã phản đối quyết định bãi bỏ lệnh cấm buôn bán sừng tê giác của Tòa án tối cao nước này ngày 26/11.
Ngày 26/11, Tòa án tối cao Nam Phi đã quyết định bãi bỏ lệnh cấm buôn bán sừng tê giác tại nước này.
Các nhà bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm tại đây đã phản đối quyết định trên và cho rằng việc dỡ bỏ này là một "động thái cực kỳ nguy hiểm" và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng săn bắn trái phép loài động vật hoang dã quý hiếm tại quốc gia châu Phi này.
Loài tê giác đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng bởi vấn nạn trộm sừng. Ảnh: WWF
Quyết định trên được đưa ra trước thềm hội nghị Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), dự kiến tổ chức tại thành phố Johannesburg vào năm 2016. Theo một số nguồn tin, lệnh cấm này có thể được bãi bỏ trên phạm vi toàn cầu.
Hiện nay, tình trạng săn bắt trái phép tê giác để lấy sừng ở Nam Phi đang ở mức báo động với số lượng 1.215 con tê giác bị giết hại trong năm 2014.
Tuy nhiên, hiệp hội các nhà chăn thả động vật hoang dã lại cho rằng việc nối lại kinh doanh sừng tê giác hợp pháp sẽ hạn chế buôn bán sản phẩm này ở "chợ đen".
Theo CITES, những đối tượng săn trộm chủ yếu giết tê giác để lấy sừng, vì sừng tê giác được sử dụng như một "biệt dược" trong y học cổ truyền phương Đông, nhất là ở Trung Quốc.
Ông Jason Bell, Giám đốc Quỹ quốc tế về bảo vệ động vật (IFAW) ở Nam Phi đánh giá việc bãi bỏ lệnh cấm buôn bán sừng tê giác là rất nguy hiểm.
Đặc biệt, nếu lệnh cấm buôn bán sản phẩm này được dỡ bỏ trên phạm vi toàn cầu thì nạn săn bắn trộm tê giác và buôn lậu sừng của loài động vật hoang dã quý hiếm này sẽ tăng đáng kể và số lượng tê giác ở Nam Phi sẽ biến mất trong vòng hai hoặc ba năm tới, nếu mức tiêu thụ sản phẩm này ở Trung Quốc vẫn tiếp tục như hiện nay".
Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Pretoria)

Nạn buôn bán động vật hoang dã qua internet lan rộng


BNEWS.VNHiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã cảnh báo tình trạng buôn bán động vật hoang dã qua mạng đang trở nên phổ biến. Việc ngăn chặn các hàng vi mua bán trái pháp luật trên internet là rất khó khăn.
Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên mạng internet ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh:TTXVN
Theo kết quả điều tra khảo sát của Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã, năm 2013 có 108 loài động vật hoang dã bị buôn bán trực tuyến trên 33 trang mạng, trong đó có 24% số loài được pháp luật Việt Nam bảo vệ, 24% được Công ước quốc tế CITES bảo vệ, 17,6% số loài bị đe dọa trên toàn cầu, tiêu biểu như hổ, voi, rùa núi vàng, rùa đầu to...
Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Thanh niên giám sát nạn buôn bán động vật hoang dã trên internet” được tổ chức ngày 22/11 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50B) cho biết: hàng nghìn loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng đang bị mua và bán thường xuyên trên internet, điển hình như các trang 5giay.vn, vatgia.vn, raovat.com, rongbay.com, facebook. Gần đây là các ứng dụng như viber, zalo, line, Kakaotalk.
Việc ngăn chặn các hành vi mua bán trái pháp luật trên internet nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là chưa có quy định về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trên internet đối với nội dung thông tin thuộc phạm vi kiểm soát kỹ thuật của mình.

Cục cảnh sát phòng chống tội phậm C50B sẵn sàng tiếp nhận các thông tin trình báo từ các thành viên của mạng lưới, để hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, thực thi, góp phần hạn chế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình thức buôn bán động vật hoang dã trên internet.

Theo ông Nguyễn Yên Phúc, đại diện Tổ chức hành động vì động vật hoang dã (AWO), với lực lượng ban đầu hơn 50 thành viên, mạng lưới thanh niên tình nguyện giám sát nạn buôn bán động vật hoang dã sẽ là những “chiến sĩ bảo tồn động vật hoang dã trên internet”. /.

Hồng Nhung/TTXVN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32