TTO - Tất cả các bang của nước Mỹ đã mở
cửa phòng bầu cử để cử tri bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới sau một cuộc
vận động tranh cử được đánh giá là căng thẳng, kịch tính nhất từ trước
đến nay.
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tân tổng
thống tại điểm bỏ phiếu Williamsburg Community Center ở 195 Đại lộ
Graham Ave, Brooklyn, New York - Ảnh: QUỲNH TRUNG
Có lẽ năm nay là một kỳ bầu cử gây cho người
dân Mỹ tâm trạng khác thường nhất từ trước đến nay dù tất cả các bước
của cuộc bầu cử vẫn như mọi khi.
Cho đến sát giờ bỏ phiếu, kết quả thăm dò của Economist-YouGov cho
thấy ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton được 45% số cử tri ủng hộ,
nhiều hơn đối thủ Donald Trump 4%; về số phiếu đại cử tri, tính toán
của Reuters/State of the Nation cho thấy bà Clinton sẽ đạt 303 phiếu và
ông Trump chỉ được 235.
Mức tỉ lệ trung bình của các cuộc thăm dò được trang Real Clear
Politics thống kê vào sát giờ cho thấy bà Clinton đạt 47,2% mức ủng hộ
so với 44,2% của ông Trump.
Kết quả đích thực của cuộc bầu cử, theo dự kiến bắt đầu được công bố
theo từng bang đã kết thúc bỏ phiếu, sẽ thể hiện dần từ sáng 9-11 (giờ
VN).
*Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển
Việt Nam, người lập công cho đoàn quân HLV Hữu Thắng là Công Vinh, Công
Phượng và Văn Toàn.
Văn Toàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Việt Nam trước Indonesia - Ảnh: Gia Hưng
Phút 90: Công Phượng nhả bóng lại để Văn Thắng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Phút 85: Văn Toàn suýt nữa lập cú đúp, tuy nhiên pha dứt điểm bên góc phải của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang khá đáng tiếc.
Văn Toàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Việt Nam trước Indonesia
Phút 83 - Bàn thắng: Từ pha bấm bóng tinh tế của Quế Ngọc Hải
bên phần sân nhà, Văn Toàn xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng hạ
Meiga, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.
Phút 77: Công Phượng chọc khe tinh tế vào trong cho Công Phượng xâm nhập vào vòng cấm, nhưng thủ môn Meiga đã lăn xả cản phá.
Phút 74: HLV Hữu Thắng tiếp tục có những điều chỉnh trên hàng công, khi Công Vinh rời sân nhường chỗ cho Vũ Minh Tuấn.
Công Phượng gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam trước Indonesia
Phút 70 - Bàn thắng: Thành Lương đột phá trong vòng cấm rồi
chuyền vào để Công Phượng nhoài người dứt điểm hạ Meiga, san bằng tỷ số
2-2 cho đội tuyển Việt Nam.
Phút 68: Thành Lương được tung vào sân thay Đinh Thanh Trung, HLV Hữu Thắng quyết định tăng cường sức tấn công bên cánh trái.
Phút 67: Beny dứt điểm khá thoải mái bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Phút 65: Xuân Trường đá phạt chuẩn xác để Văn Toàn bay người đánh đầu khá dũng mãnh, nhưng bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.
Thành Lương và Công Phượng góp công vào bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Phút 62: HLV Hữu Thắng tung Công Phượng vào sân thay cho Văn Quyết, nhằm thay mới hàng công.
Phút 60: Văn Quyết chuyền ngang sang cánh trái để Văn Thanh tung cú khứa lòng kỹ thuật, tiếc là bóng đi vọt xà ngang.
Phút 55: Boas Salossa đột phá qua Trọng Hoàng rồi dứt điểm khá đẹp
bằng chân trái khiến thủ môn Tuấn Linh phải bay người cứu thua.
Phút 53: Xuân Trường bấm bóng tinh tế vào trong, nhưng Công Vĩnh xử lý bóng khá chậm để hậu vệ Indonesia kịp lao về cản phá.
Irfan giúp Indonesia dẫn Việt Nam 2-1 sau quả 11m thành công
Phút 51 - Bàn thắng: Trên chấm phạt đền, Irfan bình tính đánh
lừa thủ môn mới vào sân Tuấn Linh, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển
Indonesia.
Phút 50: Andik tạt vào trong, bóng chạm tay Đình Luật trong vòng cấm và Indonesia được hưởng phạt đền
Phút 49: Đội tuyển Việt Nam liên tục gia tăng sức ép và dồn Indonesia dồn đội hình về phòng ngự.
Phút 46: HLV Hữu Thắng quyết định đưa ra hai sự thay đổi, thủ môn
Tuấn Linh và Quế Ngọc Hải vào sân thay cho Nguyên Mạnh, Đinh Tiến Thành. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Công Vinh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: A.A
Phút 45 - Bàn thắng: Từ tình huống đá phạt của Thanh Trung,
Công Vinh xâm nhập vào vòng cấm rồi đánh đầu căng hạ Meiga, san bằng tỷ
số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Công Vinh gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam trước Indonesia
Phút 41: Hàng thủ Việt Nam tiếp tục chơi hớ hênh và Rizki tự do dứt
điểm khá thoải mái, rất may là Đình Luật đã lăn xả cản phá kịp thời.
Phút 38: Thanh Trung chuyền vào trong để Văn Quyết dứt điểm khá đẹp bằng chân trái, đáng tiếc là bóng tìm đúng cột dọc.
Phút 34: Xuân Trường thực hiện cú đá phạt từ cự ly 30m, tuy nhiên bóng đi vọt xà ngang. Phút 32 - Bàn thắng: Indonesia thực hiện đường phản công
nhanh và Andik dứt điểm bị Nguyên Mạnh đẩy ra, nhưng thủ quân Salossa đã
đệm lòng chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.
Salossa mở tỷ số 1-0 cho Indonesia trước Việt Nam
Phút 29: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam mắc sai sót và Andik tung cú
khứa lòng kỹ thuật trong vòng cấm, rất may là bóng đi vọt xà ngang.
Phút 27: Irfan tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch
cột dọc. Indonesia đang tăng tốc và chơi đôi công cùng đội tuyển Việt
Nam.
Phút 26: Xuân Trường để mất bóng khá nguy hiểm và Sallossa dùng tốc
độ vượt qua Đình Luật rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bắt
gọn.
Phút 23: Xuân Trường chọc khe tinh tế để Văn Toàn băng xuống khá
trống trải, nhưng tiền đạo HAGL không đánh bại được Meiga ở tình huống
đối mặt.
Văn Quyết có một tình huống dứt điểm tìm đúng cột dọc ở hiệp 1 - Ảnh: Gia Hưng
Phút 22: Thanh Trung bấm bóng tinh tế để Văn Quyết đánh đầu trong
vòng cấm, tuy nhiên bóng đi vọt xà ngang. Đây là cơ hội đáng kể nhất của
đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận.
Phút 19: Đội tuyển Indonesia đang tỏ ra vượt trội về thể lực và luôn
thắng thế trong các pha tranh chấp. Các học trò của HLV Hữu Thắng chưa
tìm được đường vào khung thành thủ môn Meiga.
Phút 16: Trọng Hoàng tung cú dứt điểm tầm xa từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng đi khá thiếu chính xác.
Phút 11: Trọng Hoàng vừa có pha tỉa bóng khá tốt cho Văn Toàn nhưng cầu thủ này lại không thể khống chế thành công.
Trọng Hoàng đá thấp nhất ở hàng tiền vệ - Ảnh: Gia Hưng
Phút thứ 10: Đội tuyển Việt Nam đang kiểm soát bóng khá tốt và liên
tục tấn công bên cánh trái, nhưng hàng thủ Indonesia vẫn chơi đầy chắc
chắn.
Phút thứ 5: Văn Thanh đột phá bên cánh trái rồi chuyền khá đẹp vào trong, tuy nhiên Công Vinh lại xử lý hỏng khá đáng tiếc.
Phút thứ 1: Cả hai đội nhập cuộc đầy hưng phấn và muốn có được bàn
thắng sớm. Trên sân gió rất to, ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của hai
đội.
Đinh Thanh Trung chơi đầy năng nổ bên cánh trái - Ảnh: Gia Hưng
Hiệp 1 trận đấu bắt đầu
HLV Hữu Thắng vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với cặp tiền vệ
trung tâm Trọng Hoàng-Xuân Trường, bộ ba Thanh Trung, Văn Quyết, Văn
Toàn đá phía sau mũi nhọn cao nhất Công Vinh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Đội hình xuất phát Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Tiến Thành, Đình
Đồng, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Toàn, Văn
Quyết, Công Vinh. Indonesia: Meiga, Beny, Abduh, Dimas, Boas, Yanto, Rizki, Fachruddin, Ifran, Andik, Stefano.
Trận đấu lượt đi giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số 2-2 trên sân của
Indonesia, người ghi bàn thắng cho đoàn quân HLV Hữu Thắng là Vũ Minh
Tuấn và Văn Thắng. Đó là trận đấu đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ
của ba cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng.
Trước thềm trận đấu này, HLV Hữu Thắng cho biết: “ndonesia là đội
bóng có thể lực sung mãn, chơi pressing. Chúng ta chơi bóng ngắn, lại
gặp đối thủ chơi áp sát, không ngại va chạm, nên gặp nhiều khó khăn. Tuy
nhiên, tôi và các cầu thủ đã có những phương án đối phó, quan trọng
nhất là cầm bóng như thế nào, có cuốn theo lối chơi của đối phương hay
không.
Chúng tôi sang Hàn Quốc tập huấn các đối thủ tại đây cũng chơi giống
như Indonesia. Họ nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thắng Triều Tiên
nên rất khó chịu. Vì thế khi nhập cuộc họ đã ào lên tấn công gây sức ép.
Tôi nghĩ Indonesia không đến mức tràn lên gây sức ép từ đầu vì họ thi
đấu sân khách, nhưng chúng tôi cũng phải có sự chuẩn bị kỹ.
Việt Nam và Indonesia đã hòa nhau 2-2 ở trận lượt đi
Thời điểm hiện tại một số cầu thủ dính chấn thương cũ như Hoàng
Thịnh, Tuấn Anh, còn lại đều đã tập luyện tốt. Ban huấn luyện chịu trách
nhiệm trước VFF, người hâm mộ. Việc Tuấn Anh ra sân hay không là tôi
quyết định chứ không ai cả. Chỉ có điều Tuấn Anh phải chữa trị chấn
thương một cách tích cực.
Tôi mong ĐTVN không có chấn thương ở 2 trận giao hữu tới. Mong là may
mắn sẽ đến với toàn đội. Tôi cũng muốn chọn điểm rơi cho các cầu thủ,
đó là điều quan trọng nhất”.
Về phần mình, HLV Riedl cho hay: “Tôi rất vui khi được quay trở lại
Hà Nội. Tôi rất thích thú khi nghĩ về những ngày tháng làm việc tại Việt
Nam. Suy nghĩ của con người tại đây luôn tích cực. Tôi đánh giá rất cao
đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là hai đội bóng có lối chơi hay và
đội hình mạnh. Để chiến thắng ngoài tài năng của đội tuyển, thì cần phải
có may mắn. Tôi chúc cho ĐTVN có may mắn một lần nữa như năm 2008”.
Thật khó so sánh bóng đá bây giờ và những năm trước. Thể hình ĐTVN
đồng đều, lối chơi rất kỹ thuật. ĐTVN có lối chơi đẹp, có tổ chức tốt.
Ngay từ ban đầu tôi nhận định bóng đá Việt Nam xây dựng từ nền cầu thủ,
vì thế mà ĐTVN tiến bộ rất nhiều”, HLV người Áo nói tiếp.
Chia sẻ về trận giao hữu tối mai tại Mỹ Đình, HLV Alfred Riedl cho
biết Indonesia không có nhiều sự thay đổi về lực lượng so với trận lượt
đi: “Chúng tôi giữ nguyên 20 cầu thủ ở trận lượt đi và chỉ có thêm 3-4 c
ầu thủ mới cho trận lượt về lần này. Thật khó dự đoán kết quả trận đấu
này, nhưng giải đấu phía trước là AFF Cup mới quan trọng. Thùy Anh
Nam thanh niên nghi ngáo đá nhảy múa nhiều giờ đồng hồ trên mái nhà
(VTC News) - Nam thanh niên mang dao rựa và gậy sắt lên mái nhà nhảy múa hơn 3 giờ đồng hồ khiến nhiều người hoảng sợ.
Chiều 8/11, Công an phường Thành Công,
TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk), cho biết đang làm rõ việc Trịnh Quốc Chiến
(SN 1982, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) có biểu hiện nghi vấn
ngáo đá.
Người dân tại hẻm 86 đường
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công cho biết, khoảng 13 giờ 30 cùng
ngày, phát hiện một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, xăm trổ đầy mình,
trên tay cầm con dao rựa và một đoạn cây sắt dài khoảng 3m, nhảy qua
nhảy lại trên các ngôi nhà trong con hẻm nên báo cơ quan chức năng.
Nam thanh niên cố thủ trên mái nhà - Ảnh: Kính Cận
Trung
tá Phan Hồng Sơn – Trưởng công an phường Thành Công cho biết, lực lượng
công an đã nhanh chóng có mặt thuyết phục nam thanh niên. Đồng thời báo
lên công an TP. Buôn Ma Thuột và lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk
đưa người đến hỗ trợ và lên phương án “giải cứu” nam thanh niên.
"Chúng
tôi đã thông báo người nhà để đến thuyết phục, nhưng nam thanh niên này
tay cầm con dao rựa và gậy sắt nên rất khó tiếp cận để khuyên nhủ", ông
Sơn nói.
Đến khoảng 17 giờ 30, sau
khi gia đình nam thanh niên được sự thuyết phục của gia đình đã xuống
mặt đất. Ngay sau đó, nam thanh niên bị lực lượng công an bắt giữ đưa về
trụ sở để làm việc.
Theo gia đình
nam thanh niên cho biết, 2 ngày hôm nay Chiến ở nhà người anh. Tuy
nhiên, trưa nay bỗng Chiến leo cầm những vật nguy hiểm múa trên mái nhà.
Tại
cơ quan điều tra, Chiến khai nhận thấy có một nhóm người đuổi đánh mình
nên vội vàng xuống nhà lấy một con dao rựa rồi bỏ chạy sau đó leo lên
các mái nhà ở hẻm 86.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.
(ĐSPL) – Một tài xế ở Nha Trang đã
trả lại khách hàng 2 chiếc điện thoại Vertu giá trị lên tới 40.000 USD
sau khi vị khách này để quên trên xe taxi.
Thông
tin trên báo Dân trí, vào khoảng 11h30 ngày 8/11, anh Lê Thanh Tuấn (SN
1976, phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) lái taxi hãng Quốc tế
BKS 79A-109.99 đón 3 khách tại khách sạn Novotel (đường Trần Phú, TP Nha
Trang). Sau khi đưa 3 vị khách đến một nhà hàng trên đường Phùng Hưng
(TP Nha Trang), anh Tuấn tiếp tục di chuyển để đón những vị khách khác.
Anh Tuấn trao lại 2 điện thoại Vertu trị giá 40.000 USD cho khách.
Khi
một vị khách người Nga lên taxi của anh Tuấn, có nói gì đó phía sau nên
anh Tuấn quay lại. Phát hiện vị khách này đang cầm 2 điện thoại Vertu
trên tay với nhiều biểu hiện bất thường nên anh Tuấn đã hỏi lý do thì
được biết 2 chiếc điện thoại này không phải của vị khách người Nga.
Báo Sài Gòn Giải phóng thông tin, anh Tuấn liên hệ với công ty để thông báo sự việc, sẵn sàng trả lại cho khách nào đã bị quên.
Sau nhiều nỗ lực liên lạc từ 2 phía, đến 12 giờ cùng ngày, anh Tuấn đã trả lại 2 điện thoại Vertu cho khách.
Cảm kích trước hành động của anh Tuấn, khách đã tặng anh 1,4 triệu đồng.
Ông
Trương Hòa Bình (45 tuổi, du khách TPHCM), vị khách được trả lại điện
thoại cho biết, giá trị mỗi điện thoại Vertu 20.000 USD. “Anh Tuấn đích
thân cầm điện thoại đến tận quán để trả lại cho người đánh rơi. Hành
động của anh Tuấn khiến tôi và bạn bè đi cùng rất cảm kích”, ông Bình
nói sau khi nhận lại điện thoại đánh rơi.
Xuân Tùng (Tổng hợp)
Ba mẹ con tử vong sau khi ăn cháo cóc
15:36 08/11/2016
Người mẹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu dùng thịt cóc nấu cháo rồi ăn cùng hai con
nhỏ. Sau khi dùng bữa, họ rơi vào trạng thái khó thở, nôn ói rồi tử
vong.
Ngày 8/11, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phối hợp
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm rõ nguyên
nhân tử vong của 3 mẹ con ở ấp Tân An, xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc, Bà
Rịa - Vũng Tàu). Các nạn nhân gồm chị Linh (37 tuổi) và hai con.
Số cóc sống chị Linh mua về làm thực phẩm. Ảnh: N.G.
Theo người nhà nạn nhân, tối hôm trước, chị Linh dùng thịt cóc nấu
cháo rồi ăn cùng hai con nhỏ. Sau khi dùng bữa, ba mẹ con rơi vào trạng
thái khó thở, nôn ói.
Xảy sự việc, người thân đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Bà Rịa (TP Bà
Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tổ chức súc ruột,
lọc máu và điều trị bằng thuốc nhưng các bệnh nhân không qua khỏi.
Theo chồng chị Linh, do con út sinh thiếu tháng nên người mẹ mua 20 con cóc rồi nhờ người quen xẻ thịt làm thức ăn.
Ban đầu, cơ quan chức năng xác định mẹ con chị Linh tử vong do trúng độc tố lẫn trong thịt cóc.
Minh Dũng với biệt
danh “Minh Nhì” chất hài nhí nhảnh, đậm chất hoạt họa cùng với bạn diễn
Phát Tài đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Sự duyên dáng của
Dũng khiến các huấn luyện viên rất thích thú và quyết tâm giành Minh
Dũng và Phát Tài về đội của mình. Thậm chí các giảm khảo còn giở trò
“chơi xấu” tắt đèn của nhau.
Minh Dũng và Phát Tài trong tiết mục Ông già xì-tin .
Mở
đầu tập 1 của chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ là phần trình diễn Ông già
xì-tin của Minh Dũng và Phát Tài. Với tạo hình nhí nhảnh, đậm chất hoạt
họa, cuộc đụng độ của ông già Minh Dũng với tên cướp táo tợn Phát Tài đã
thực sự mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.
Giám khảo Đức Hải nhận xét: “Tôi
thấy rất thú vị với tiết mục của hai bạn. Khả năng diễn xuất của Minh
Dũng đã quá rõ ràng rồi, không có gì để bàn cãi nữa. Còn Phát Tài khiến
tôi rất ngạc nhiên với tài giả giọng của bạn. Tôi không nghĩ giọng bạn
dễ thương đến thế, nếu nhắm mắt lại không nhìn thì cứ ngỡ là một em bé
thật. Chính vì vậy, tôi đánh giá tiết mục này rất cao”.
Thí sinh Minh Dũng với tạo hình duyên dáng.
Cuối
cùng, Minh Dũng với biệt danh “Minh Nhì” do lối diễn hơi hướm hoạt hình
đã quyết định về với đội Minh Nhí để tầm sư học đạo. Nối gót anh, Phát
Tài cũng xin bái Minh Nhí làm sư phụ.
Ba tập đầu tiên của chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ sẽ
là Vòng tuyển chọn, tại đây thí sinh trình diễn các tiết mục dự thi để
thể hiện sự thông minh, duyên dáng và hài hước của mình. Các giám khảo
sẽ bấm chuông chọn những thí sinh phù hợp nhất về với đội của mình.
Trong trường hợp một thí sinh giành được nhiều sự lựa chọn từ các giám
khảo, thí sinh ấy sẽ được quyền lựa chọn về đội của giám khảo mà mình
cảm thấy tin tưởng nhất.Trong trận ra quân đầu tiên Tiếu Lâm Tứ Trụ,
“thánh hài” Đức Hải đang dẫn đầu cuộc đua với 4 môn sinh. Bám sát gót là
Hồng Vân, Minh Nhí với 2 môn sinh. Xếp cuối là Thanh Thủy với duy nhất 1
môn sinh.
Bầu cử Mỹ: Điều gì sẽ xảy ra với chính sách ngoại giao Hoa Kỳ?
Mark UrbanBiên tập viên mảng quốc phòng và ngoại giao, Newsnight
8 giờ trước
Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sau kỳ bầu cử tổng
thống có lẽ sẽ vẫn tiếp tục xu hướng tránh tham gia vào các cuộc xung
đột lớn ở hải ngoại nhằm tập trung giải quyết chuyện nội bộ - điều mà có
lẽ khó có thể đoán được từ cách tiếp cận chính sách ngoại giao của hai
ứng viên tổng thống.
Vì sao vậy?
Trước
tiên, cố vấn thân cận của cả hai ứng viên dường như đều muốn nhấn mạnh
rằng một số chính sách gây tranh cãi mà họ vận động - chẳng hạn như ông
Trump nói sẽ tái thương lượng Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ, hay bà
Hillary Clinton nói sẽ ủng hộ vùng cấm bay ở Syria - thực ra đều không
đến mức cực đoan như người ta tưởng, mà có lẽ "vẫn vậy mà thôi" thay vì
có bất kỳ thay đổi lớn nào.
Tuy phe Cộng hòa chỉ trích Tổng thống
Barack Obama là "bê trễ" vai trò lãnh đạo toàn cầu, và một số ý kiến
cho rằng bà Hillary Clinton sẽ là người can thiệp nhiều hơn, nhưng trên
thực tế, bất kỳ ai lên nắm quyền cũng sẽ tránh lặp lại những gì đã xảy
ra ở Iraq và Afghanistan. Bầu cử Hoa Kỳ đầy căng thẳng Bầu cử Mỹ 2016: Hỏi nhanh đáp gọn
Đó là những cam kết quân sự trường kỳ quá đắt đỏ khiến nhiều người Mỹ cảm thấy khó có thể cam nổi.
"Hoa
Kỳ đang trải qua một giai đoạn rất thú vị," vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng
và Giám đốc Trung tâm Tình báo Leon Panetta nói với BBC, "và không có
nghi ngờ gì trước việc người ta đã cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với
những thách thức trong giai đoạn đó cùng với cái giá mà chúng ta đã
phải trả. Điều này phản ảnh không chỉ trong đảng Dân chủ mà ở cả đảng
Cộng hòa."
'Nhân vật Trump'
Về thương mại tự do, sự lựa chọn này giữa bà Clinton và ông Trump cũng không đến mức quá cực đoan như người ta nghĩ.
Mặc
dù bà Clinton là một trong những người ủng hộ nhiệt tình thỏa thuận tự
do, phe tả trong đảng của bà đã nhập hội cùng phía Cộng hòa tranh luận
rằng thỏa thuận mới được ký kết hồi đầu năm nay (Đối tác xuyên Thái Bình
Dương - TPP) không nên được thông qua, và họ cũng nghi ngờ nhu cầu cần
có một thỏa thuận tương tự với châu Âu trong tương lai.
"Nếu ta
tách biệt các dự luật cụ thể khỏi nhân vật Trump," bà Danielle Pletka từ
viện American Enterprise Institute nói về thương mại tự do, gánh nặng
khi là đồng minh khối Nato và cắt giảm quân sự, "thực tế là, những kiến
nghị này hợp lý và Quốc hội có pháp quyền và sức mạnh chính trị để có
thể làm được điều gì đó về vấn đề này." Liệu Hoa Kỳ có thay đổi chính sách của mình ở Trung Đông?
Khả năng không ứng viên nào có được chiến thắng
tuyệt đối ở tòa Bạch ốc, Thượng viện và Hạ viện, có nghĩa là họ sẽ bị
hạn chế khả năng làm hết mức những gì đã hứa từ vị trí của mình.
Nếu
xét theo các cuộc thăm dò dân ý, bà Clinton có thể thắng ghế tổng
thống, nhưng phe Cộng hòa sẽ chiếm đa số ở Hạ viện, thì có rất nhiều dự
đoán cho rằng chia rẽ và bế tắc sẽ còn gay gắt hơn những gì đã xảy ra ở
nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama.
Thế nên có lẽ chính sách của bất kỳ ứng viên nào cũng sẽ gặp phải cản trở ở Quốc hội. Bầu cử Mỹ và xung đột Biển Đông Bầu cử Mỹ: Ai sẽ là người thắng?
Bình
luận về chính sách thương mại của ông Trump, thành viên đảng Cộng hòa
Carlos Gimenez, và là Thị trưởng Miami - thành phố chủ yếu dựa vào
thương mại nước ngoài, nói với tôi: "Cái hay của nước Mỹ là chúng tôi
không có vua... chúng tôi có sự chia sẻ quyền lực," và nhấn mạnh rằng
các thượng nghị sỹ Florida và thành viên hạ viện sẽ bảo vệ lợi ích của
họ ở Washington.
Với đề xuất của chính ứng viên tổng thống từ đảng
của ông, rằng Hoa Kỳ có thể sẽ phải tăng thuế đối với một số sản phẩm
và hàng hóa rẻ tiền của nước ngoài, nơi việc làm của người Mỹ bị đưa ra
hải ngoại, ông Gimenez nói việc dựng lên những hàng rào như vậy "thực sự
không hiệu quả", và nói thêm, "chúng tôi cần thương mại tự do".
Thế
nhưng, đó là quan điểm của một đô thị đặc biệt và có vẻ như điều đang
xảy ra và là xu hướng lâu dài, là Hoa Kỳ ngày càng ít quan tâm tới vai
trò dẫn dắt toàn cầu cũng như trong việc xúc tiến các thỏa thuận thương
mại tự do, mà còn mải bận rộn với các chính sách trong nước và sự chia
rẽ nội bộ.
Kiềm tỏa nội bộ
Ông Panetta nói với tôi về những lo lắng đối với việc Hoa Kỳ lùi khỏi vai trò dẫn dắt trên toàn cầu.
"Hoa
Kỳ hy vọng rằng những người khác sẽ đảm nhận vai trò này," ông nhắc tới
những năm tháng nhiệm kỳ Obama, nhưng "nó đã không xảy ra và kết quả là
an ninh quốc gia chúng tôi bị thách thức.@
"Đây là điều mà người
Mỹ giờ đã hiểu rằng, nếu Hoa Kỳ không lãnh trách nhiệm lãnh đạo ấy thì
rất tiếc là không ai khác sẽ gánh vác." Cuộc điều tra FBI và bầu cử Mỹ Liệu Trump có tạo ra bất ngờ phút chót?
Tuy
ông Panetta và nhiều nhà làm chính sách ngoại giao ở Washington coi bà
Clinton là lựa chọn tốt hơn, về khía cạnh đảm nhiệm vai trò tích cực
trên trường quốc tế, sự tự do hành động của bà sẽ bị hạn chế bởi các sức
mạnh mới cũng như sự kiềm tỏa từ chính trị nội bộ.
Trong những tháng gần đây, Nga đã can thiệp vào Syria trong lúc đẩy mạnh quan hệ với nhiều quốc gia Trung Đông khác.
Trung
Quốc cũng vậy. Quốc gia này không chỉ nhanh chóng đuổi kịp Hoa Kỳ về
kinh tế, mà còn đang chuẩn bị sẵn sàng về ngoại giao và quân sự để khép
cánh cửa với Mỹ ở những khu vực nhạy cảm như Biển Đông.
Cảm giác
lo ngại Hoa Kỳ đang trượt khỏi chính trị của đại cường đã khiến ông
Trump gợi ý sẽ tăng cường chi tiêu cho quốc phòng và siết chặt chính
sách thương mại với Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta lo ngại trước việc Hoa Kỳ lùi khỏi vai trò dẫn dắt trên toàn cầu
Cả hai ứng viên đều đưa ra những nghịch lý đáng chú ý
- ông Trump đề xuất chi tiêu nhiều hơn cho lực lượng quân sự mà ông sẽ
dùng đến ít hơn, trong khi đó bà Clinton đề nghị có vai trò năng động
hơn đối với các lực lượng đang bị giảm sút theo kế hoạch hiện nay.
Nhưng
không một ứng viên nào có thể chỉ ra một cách thẳng thắn rằng sự thay
đổi của trật tự quốc tế dẫn tới kết quả của việc các quốc gia như Trung
Quốc và Nga phóng tay chi tiêu cho lực lượng của mình và cũng có ý định
sẵn sàng dùng tới quân sự.
Đúng là trong một kỳ bầu cử tổng thống,
và với ý nghĩa là khải hoàn ca về sự vĩ đại của một đất nước, thì đây
có lẽ thời khắc tệ nhất để bàn tới những hạn chế ngày càng lớn về mặt
sức mạnh của nó ở thế giới, mà các chuyên gia về chính sách ngoại giao
mô tả là ngày càng "đa cực".
Nếu nhìn theo cách này, việc ông
Trump khăng khăng rằng ông sẽ không cam kết đưa đất nước vào cuộc chiến ở
nước ngoài, hay những gợi ý từ các cố vấn của bà Clinton rằng chính
sách Syria sẽ không gồm các hành động leo thang lớn nào, có thể được coi
là sự tiếp tục của chính sách trước.
Tổng thống Obama tự hào, như
ông nói, khi đưa những người lính Mỹ về nhà từ hai cuộc chiến và đã đề
ra những giới hạn nghiêm ngặt về sự tham gia của Hoa Kỳ ở Libya và
Syria. Mark Urban là biên tập viên mảng ngoại giao và quốc phòng của chương trình BBC Newsnight. Quý vị có thể đọc thêm trên Twitter và blog .
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ "xuống nước" giữa tâm bão
08/11/2016 16:15
(NLĐO) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 8-11 cho biết sẵn sàng rút lại đề cử ứng viên thủ tướng.
Trong cuộc gặp hiếm hoi với Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, Tổng
thống Park kêu gọi cơ quan lập pháp này đề cử ứng viên thủ tướng mới,
người sẽ điều hành nội các theo yêu cầu của các đảng đối lập. Cuộc gặp
diễn ra trong vòng 10 phút giữa lúc các nghị sĩ phe đối lập tuần hành
kêu gọi bà Park từ chức.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Park nói rằng: “Tôi đến gặp chủ tịch quốc hội vì trách nhiệm bình thường hóa các vấn đề quốc gia. Nếu Quốc hội đề cử thủ tướng mới, tôi sẽ bổ nhiệm người đó và để ông ấy điều hành nội các”.
Cùng ngày, ông Chung lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp với các nhà
lãnh đạo của 3 chính đảng, trong đó có đảng cầm quyền Saenuri, để thảo
luận về việc bổ nhiệm thủ tướng mới.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) gặp Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun (phải). Ảnh: Yonhap
Hôm 2-11, bà Park đã đề cử ông Kim Byong-joon, người từng là trưởng
cố vấn chính sách cho cố Tổng thống Roh Moo-hyun, làm thủ tướng mới
trong kế hoạch cải tổ nội các, nhằm xoa dịu sự tức giận đang leo thang
của công chúng về vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Park.
Tuy nhiên, bà Park đưa ra đề cử mà không tham vấn các đảng khác,
khiến nhiều nghị sĩ đối lập phản đối dữ dội. Họ yêu cầu thủ tướng mới
phải được lựa chọn dựa trên thỏa thuận lưỡng đảng.
Những diễn biến mới nhất cho thấy các đảng tại Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò lớn trong chính trường nước này.
Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống của bà Park vẫn còn kéo dài hơn 1 năm,
nhưng các phe đối lập yêu cầu bà Park từ bỏ mọi quyền lực và chỉ là tổng thống trên danh nghĩa. Trong khi đó, nội các trung lập sẽ được phép đưa ra những quyết định quan trọng.
Tuy nhiên, đảng cầm quyền Saenuri cho rằng bà Park không thể từ bỏ
quyền lực được quy định trong hiến pháp. Trong khi thủ tướng mới được
trao toàn quyền kiểm soát nội các, Tổng thống Park nên tiếp tục chịu
trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng của đất nước.
Cùng ngày, cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra quyết định
trong tuần tới về cách thức và thời gian thẩm vấn Tổng thống Park liên
quan đến vụ bê bối tham nhũng có sự dính líu của bạn thân Choi Soon-sil.
Các công tố viên có kế hoạch truy tố bà Choi vào ngày 19-11 về tội gian
lận, biển thủ và lạm dụng quyền lực.
Xuân Mai (Theo Yonhap)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư cảm ơn Tổng thống Philippines
08/11/2016 18:41
(NLĐO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư cảm ơn Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte vì đã quyết định thả 17 ngư dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang
đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29-9 tại Hà Nội, trong
chuyến thăm chính thức Việt Nam
Thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 8-11 cho biết trước đó, ngay sau khi Tổng thống Philippines,
ông Rodrigo Duterte quyết định trả tự do cho 17 ngư dân Việt Nam và xóa
bỏ những cáo buộc liên quan do những ngư dân này chỉ vào vùng biển
Philippines để tránh thời tiết xấu, ngày 5-11, Chủ tịch nước Trần Đại
Quang đã gửi thư cảm ơn tới Tổng thống Duterte.
Trong bức thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là cử chỉ
biểu thị sự nhân đạo và tình cảm láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Chủ
tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn Nhà nước và nhân dân hai nước
Việt Nam - Philippines sẽ ngày càng tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan
hệ hữu nghị tốt đẹp, được khẳng định trong Tuyên bố chung nhân chuyến
thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Duterte, vì lợi ích của nhân dân
hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng của khu
vực và thế giới.
Một cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao cho biết phía Philippines luôn có những biểu hiện tích cực trong đối xử nhân đạo đối với các ngư dân Việt Nam.
Trước đó, ngay khi 17 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Philippines hôm
8-9, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp
cận họ, làm việc ngay với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo các
quyền hợp pháp của ngư dân ta.
Theo kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống
Philippines trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Duterte
vào cuối tháng 9 vừa qua, phía Philippines thông báo về việc trao trả
17 ngư dân này. Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã làm việc
chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Philippines về danh sách cụ thể
các ngư dân, hình thức cũng như thời gian trao trả. Bộ Ngoại giao thông
báo đến địa phương và bộ đội biên phòng sẵn sàng đón nhận các ngư dân
trở về Việt Nam.
D.Ngọc
Cha mẹ hớt hải đến trại cai nghiện tìm con sau vụ đập phá
16:08 08/11/2016
Lo lắng, hoang mang trước tin con em mình bỏ trốn, nhiều gia đình đã tới trung tâm cai nghiện Đồng Nai để tìm người thân.
Bắt vội chiếc xe đò tuyến Bắc Nam chuyến sớm nhất, bà Vũ Thị H. (65
tuổi, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) có mặt trước cổng trung tâm cai
nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) vào lúc 7h30.
Gặp cán bộ bảo vệ, bà tha thiết xin được biết con trai mình (sinh năm 1993) đã trở lại trung tâm hay chưa.
Chia sẻ với Zing.vn, bà H. cho biết con tới đây cai nghiện
đã 4 tháng, đêm qua bà mới biết con mình nằm trong số các học viên đập
phá, hò hét đòi trốn trại.
Phải đến tận nơi để nhìn thấy con
Đứng giữa cái nắng sớm của vùng quê nghèo, từng giọt mồ hôi mướt mải
chảy, bà H. nói giọng run run: "Tôi nào biết chuyện con mình đập phá, bỏ
trốn gì. Chỉ hôm qua nhà hàng xóm kể chuyện người cai nghiện trốn trại
cách đây mấy hôm, sáng nay tôi mới đón xe tới đây nghe ngóng tình hình".
Người mẹ lớn tuổi có duy nhất một người con trai cầu tự, lại lỡ sa
vào con đường nghiện ngập kể chồng bị suy thận nhiều năm, mãi tới ngoài
40, bà mới mang thai.
Người mẹ này đang xin bảo vệ cho vào trung tâm hỏi thăm tin tức về con. Ảnh: Ngân Giang.
Ra đời khi đôi vợ chồng đã bắt đầu đứng tuổi, vợ chồng bà H. chiều
chuộng nên con trai lười biếng, bỏ học và đi làm thuê từ sớm. Phải tới
khi tận mắt thấy con "phát điên" vì "đập đá", ông bà mới vội vàng đưa
con tới trung tâm cai nghiện ở huyện Xuân Lộc.
"Tôi và ông nó già rồi, có biết 'đá' là gì đâu. Nó bình thường hiền
lành, nhút nhát lắm, hút vào như biến thành người khác. Lúc nào cũng kêu
có người giết mình, rồi cầm dao đòi đi trả thù, lắm lúc còn không nhận
ra cha đẻ", người mẹ nhớ lại.
Từ lúc đưa con tới trại cai nghiện, vợ chồng bà H. nhận được điện
thoại của con một lần để xin cho về nhà vì "con sợ rồi, không dám chơi
nữa". Hai người chưa kịp bàn bạc gì đã nghe chuyện con phá trại. "Tôi
mong nó bỏ được cái thứ chết người ấy rồi quay lại cuộc sống, kiếm lấy
cái nghề lương thiện mà làm. Cha mẹ già rồi sống được bao lâu nữa đâu mà
lo cho con mãi", bà than.
Đồng cảm, chị Nguyễn Thị L. (huyện Định Quán, Đồng Nai) có con trai
mới vào trung tâm 2 tuần thì xảy ra vụ gây rối, phá trại. Nóng ruột vì
lo lắng, sáng sớm hai vợ chồng đi xe máy đến xin vào gặp con nhưng chưa
được.
"Phải nhìn thấy con mới yên tâm được. Để con dính tới ma túy đã sai
rồi, giờ con lại làm bậy thì tôi không sống nổi", cầm chặt cuốn sổ Lưu
ký thăm nom có bức ảnh 3x4 của đứa con sinh năm 1995 trong tay, nước mắt
của người mẹ lặng lẽ chảy.
Không tin con dính vào ma túy
Cũng tới tìm con ở trung tâm, nhưng chị Ngô Thị D., người nhà của một
học viên sinh năm 1992 lại là lần đầu tới đây. Khác với gia đình bà H.,
con chị D. bị bắt đưa lên trại. Và nếu không có sự việc lần này, người
mẹ này có lẽ cũng không hay trung tâm con mình đang cai nghiện nằm ở đâu
"Tôi không tận mắt thấy con hút hít gì. Chỉ biết nó bị bắt lên đây.
Từ hồi đó tới giờ nó không gọi điện về, tôi bận làm việc cũng chưa thăm
con. Mới có mấy tháng chứ mấy. Hôm qua có người quen bảo thấy nó trốn
trại, lang thang ở nghĩa địa, bìa rừng, nên tôi lên đây hỏi thăm", người
mẹ này nói.
Chị cho biết thêm con trai là anh cả trong gia đình 5 anh em. Ngay cả
khi bị công an tới nhà bắt vì nghiện ma túy, chị vẫn không tin con đã
dính vào "nàng tiên nâu".
Nhiều học viên đập phá, đòi trốn trại cai nghiện vào sáng 6/11. Ảnh: N.A.
Khẳng định con mình bị bạn bè rủ rê, người mẹ quả quyết nếu tìm thấy
con sẽ làm giấy bảo lãnh đưa về nhà quản lý. "Con tôi không ăn cắp, ăn
trộm, không làm hại ai thì không đến mức phải vào đây", chị nói.
Bố một học viên đến từ huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) lại cho rằng con đến
trại rồi là trách nhiệm của cán bộ: "Có người cho nó ăn mặc, làm việc,
chữa bệnh, gia đình cũng không lo lắng quá nhiều. Nếu không có việc gia
đình tới làm gì?", ông nói.
Ông phán đoán có thể con mình quá chán vì bị giữ chân trong trại mới
gây chuyện, còn bình thường, con ông là người hiền lành, ngoan ngoãn,
không làm hại ai bao giờ.
Cùng cảnh ngộ, sáng 8/11, nhiều gia đình tới trung tâm cai nghiện
Đồng Nai tìm con. Phần lớn trong số đó chưa từng đến trại và từ khi con
đi cai nghiện cũng không hay biết thông tin gì.
Trong khi đó, việc tìm kiếm các học viên bỏ trốn khỏi trại vẫn tiếp
tục được triển khai. Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai đang phối hợp các
đơn vị chức năng tìm kiếm. Nhiều người sau khi bỏ trốn đói và mệt đã
chủ động quay trở lại trại. Một số liên lạc với gia đình cũng được cha
mẹ động viên đưa lại trung tâm.
(PL)- Đó là ý kiến của cơ quan quản lý
nhà nước, các nhà khoa học khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM liên quan
đến dự án đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống vùng biển Bình Thuận của
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.
Theo TS Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ phó
Vụ Bảo tồn, Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT, Vụ Bảo tồn đã làm
việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và cương quyết phải bảo
vệ sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đặc biệt là vùng
biển Nam Trung Bộ, một trong 18 vùng nước trồi quan trọng và tốt nhất
thế giới.
Không chấp nhận mất môi trường để họ kiếm tiền
TS Nguyễn Thị Phương Dung cho biết Vụ Bảo tồnđã
có văn bản tham mưu cho Bộ NN&PTNT. “Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư
phải tìm phương án khác chứ không thể nhận chìm chất thải xuống biển
được. Việc nhận chìm phải có khảo sát tổng thể, đánh giá từng chi tiết
tác động chứ không thể đơn giản như thế được. Dưới góc nhìn của tôi,
phải cương quyết bảo vệ môi trường biển. Làm kinh tế thì có nhiều cách
để kiếm tiền nhưng đánh đổi môi trường là không thể chấp nhận” - bà Dung
cho biết.
Theo bà Phương Dung, không thể chấp nhận
đổ chất thải xuống biển ở bất cứ vị trí nào mà phải tái sử dụng vật
liệu nạo vét trong dự án và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý để
không ô nhiễm. Bà đánh giá: “Theo tôi, họ chọn phương án đổ thải xuống
biển là để giảm chi phí. Chúng ta không thể chấp nhận mất môi trường tự
nhiên để họ được lợi về kinh tế”.
Được biết Vụ Bảo tồn đang có ý định đề
xuất mở rộng Khu bảo tồn biển Hòn Cau bởi đây là vùng đa dạng sinh học
và gần như tốt nhất Việt Nam. Tuy nhiên, do bị chồng lấn với các dự án
của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nên diện tích khu vực này đã bị thu hẹp
đáng kể và có nguy cơ bị tác động rất lớn bởi vị trí đổ thải chỉ cách
vùng đệm Khu bảo tồn biển Hòn Cau có 500 m. “Với vị trí này cùng tác
động của sóng biển, thủy triều, dòng chảy, về chuyên môn chúng tôi không
thể chấp nhận. Tôi vẫn băn khoăn đánh giá tác động môi trường của họ có
đủ tin cậy và chi tiết chưa. Do đó Bộ TN&MT cần phải xem xét thật
cẩn trọng” - TS Dung kết luận.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khảo sát quy trình sản xuất tôm giống tại Công ty TNHH Nam Miền Trung (Vĩnh Hảo, Bình Thuận). Ảnh: NNVN
Những cơ sở nuôi tôm giống hiện đại, nổi tiếng ở Vĩnh Tân đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nếu hơn 1,5 triệu m3 chất thải bị xả xuống biển.
“Thủ đô” tôm giống sẽ bị xóa sổ
PGS Võ Sỹ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, lo ngại: “Nhiệt điện Vĩnh Tân đề xuất đổ 1,5 triệu m3
chất thải xuống vùng biển Tuy Phong nhưng không đưa ra thông tin rõ
ràng như thành phần chất thải, kỹ thuật đổ ra sao, xử lý thế nào để mọi
người có thể đánh giá. Dù chưa thể kết luận được nhưng có một việc chắc
chắn là lắng đọng trầm tích sẽ rất nghiêm trọng đến vùng biển đó. Dưới
góc độ môi trường, việc nạo vét trầm tích biển sẽ gây mất cân bằng sinh
thái cùng nhiều tác hại từ các thành phần độc hại chứa trong lớp trầm
tích”.
Lo lắng cho tương lai của môi trường khu
vực này, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận,
bức xúc: “Hoạt động nạo vét, vận chuyển, đổ thải quá gần với khu vực lấy
nước nuôi tôm của các doanh nghiệp nên việc tôm chết hàng loạt là điều
chắc chắn và ngành nuôi tôm sẽ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Bình Thuận
cung cấp tôm giống có chất lượng tốt nhất Việt Nam, chiếm 20%-22% sản
lượng của cả nước, được Bộ NN&PTNT công nhận nhiều năm liền và được
mệnh danh là “thủ đô” tôm giống. Trong năm 2016 Bộ NN&PTNT đã xác
định trình Chính phủ công nhận con tôm là sản phẩm quốc gia, là mục tiêu
tăng GDP cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Ngành nông nghiệp đã hoạch
định chiến lược phát triển nền nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường
sống, nâng cao giá trị phát triển đất nước nhưng bây giờ nơi mệnh danh
là “thủ đô” tôm giống chất lượng lại đứng trước nguy cơ đe dọa bị xóa sổ
vì môi trường”.
Còn ông Phan Tấn Khế, Chủ tịch Hội Nông
dân Bình Thuận, phản ứng gay gắt: “Tại sao phải nhận chìm chất thải
xuống biển? Chúng tôi sẽ đi khảo sát thực địa ngay và phải lên tiếng để
giúp ngành tôm Bình Thuận và những hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng biển
này”.
Bộ trưởng Bộ TN&MT TRẦN HỒNG HÀ:
“Không thể đổ chất thải xuống biển”
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề Diễn đàn
doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016, Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nói: “Tôi đã nghe thông tin này nhưng quyết định như thế nào thì cần
phải nắm rõ hơn, nghiên cứu, đánh giá cẩn thận. Khi nhận được báo cáo,
đề xuất Bộ TN&MT sẽ xem xét”.
Mặc dù không bình luận cụ thể về việc Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 xin đổ 1,5 triệu m3
chất thải ra biển nhưng Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Quan điểm
của ông là không thể đổ chất thải xuống biển như đề xuất của Công ty
Điện lực Vĩnh Tân 1. “Không thể làm thế được!” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nói.
Trước đó, ngày 2-11, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cũng cho hay: “Sau một loạt sự cố môi trường, chúng ta
cũng nhận thấy môi trường đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa”.
TS TẠ QUANG NGỌC, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản:
Phải coi trọng môi trường và sinh kế của dân
Đây là việc quan trọng cần phải xác định được làm hay
không trước khi quyết định đầu tư và chọn địa điểm đặt dự án. Việc đổ
thải như vậy xuống biển phải được chứng nhận về đánh giá tác động môi
trường nghiêm túc với sự tham gia của những ngành liên quan và dựa vào:
khối lượng và mức độ tác hại của vật/chất xả đổ; đặc điểm sinh thái của
khu vực, chế độ thủy học... của vùng nước biển làm bãi thải và lân cận.
Phải hết sức coi trọng ý nghĩa về sinh kế trước mắt và lâu dài đối với
cộng đồng dân cư; những tác động và ảnh hưởng tới bảo vệ và phát triển
nguồn lợi thủy sản, về bảo tồn sinh thái biển khu vực được xác định là
có giá trị sinh thái không chỉ cho ven biển Bình Thuận mà cả ngư trường
biển miền Trung. Cùng với Khu bảo tồn biển Hòn Cau, lâu nay ai cũng biết
rằng vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nhất
là khu vực Cà Ná-Tuy Phong có sức sản xuất sinh học lớn, đặc thù với
nước đại dương áp bờ, thuận tiện cho phát triển sản xuất con giống chất
lượng cao, là nơi nhờ tính đa dạng sinh học phong phú mà nghề cá cũng đa
dạng và giúp cho ngư dân mưu sinh với nhiều nghề và sản phẩm truyền
thống nổi tiếng.
GS-TSKH NGUYỄN TÁC AN, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang:
Cả vùng biển lớn sẽ chết
Vùng biển Tuy Phong-Cà Ná cùng với biển Tây Ấn Độ là hai
vùng nước trồi tốt nhất ở châu Á và là một trong 18 vùng nước trồi ven
bờ trên toàn thế giới. Hiện tượng nước trồi đã tạo nên môi trường thuận
lợi cho vùng biển này có nguồn hải sản phong phú, chất lượng tốt hơn các
vùng khác. Bình Thuận là một trong những ngư trường trọng điểm, tốt
nhất của Việt Nam là nhờ vậy. Ngay từ đầu, việc cho xây dựng Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân ở khu vực này đã là một sai lầm nghiêm trọng về môi
trường. Bây giờ họ lại đề xuất cái việc cho đổ 1,5 triệu m3 chất thải xuống.
Không hiểu sao họ nghĩ ra việc đó! Nếu không còn phương
án nào thì phương án này cũng không thể chấp nhận, vì chắc chắn sẽ ảnh
hưởng nghiêm trọng đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau bởi thông thường các
dòng chảy ven bờ ở biển Đông có hướng từ bắc xuống nam nên sẽ cuốn theo
lượng chất thải đó. Cho đổ ra biển một khối lượng chất thải lớn như vậy
chỉ cách bờ ba hải lý thì không khác nào chấp nhận một cuộc mạo hiểm đã
thấy trước hậu quả nhưng chưa lường hết hậu họa nguy hiểm đến mức nào,
kéo dài bao lâu. Không chỉ san hô mà tất cả sinh vật đáy đều sẽ bị hủy
diệt. Không chỉ có vùng biển Tuy Phong-Cà Ná bị hủy diệt. Những dòng hải
lưu đan xen nhau ở biển Tuy Phong sẽ cuốn theo chất thải đưa đến các
vùng biển lân cận, ảnh hưởng trực tiếp trước mắt đến nghề cá Việt Nam.
Trước đây, đánh giá tác động môi trường là nước thải nhà
máy nhiệt điện cho ra xa bờ theo đúng dòng chảy. Thế nhưng hiện nay nhà
máy tính toán việc xả thải gần bờ. Điều này là trái với đánh giá trước
đây. Khi nhiệt độ môi trường biển tăng lên, không chỉ tôm cá chết mà sẽ
giết chết nguồn giống, trứng hải sản, mất đi sự đa dạng sinh học, đa
dạng gen, đa dạng sinh hóa. Quốc gia nào cũng chú trọng vùng ven biển vì
đó là không gian dân sinh, vùng bảo vệ đất nước, cơ sở để phát triển
đời sống cho người dân.
CHÂN LUẬN-PHƯƠNG NAM-TẤN LỘC
PHƯƠNG NAM
Xe đầu kéo đâm cầu vượt, đường sắt Bắc - Nam tê liệt
21:23 08/11/2016
Vụ tai nạn khiến cầu vượt đường sắt Chiêm Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng
Nam) bị hư hỏng, các tuyến tàu Bắc - Nam phải đứng bánh, tê liệt nhiều
giờ.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra vào sáng 8/11,
trên tỉnh lộ ĐT 610 (đoạn qua thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy
Xuyên, Quảng Nam) khiến cầu vượt đường sắt Chiêm Sơn bị hư hỏng, các
tuyến tàu Bắc - Nam phải đứng bánh, tê liệt nhiều giờ.
Sau gần 5 giờ đồng hồ tê liệt hoàn toàn, tuyến đường sắt Bắc- Nam mới được sửa chữa, tạm thông tuyến.
Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ.
Trước đó, khoảng 9h sáng 8/11, xe đầu kéo mang biển số Đà Nẵng do tài
xế Võ Chí Thành (33 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển hướng từ
quốc lộ 1A về tỉnh lộ ĐT 610. Khi chui qua hầm thì bất ngờ tông mạnh
vào cầu vượt đường sắt Chiêm Sơn khiến cầu vượt hư hỏng, đường ray gồng
cong, các tuyến tàu Bắc- Nam phải đứng bánh tê liệt.
Nhận thông tin, Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã cho
30 công nhân vào hiện trường xử lý vụ việc khẩn trương khắc phục sự cố.
Nhân viên khắc phục sự cố tai nạn.
Tuy đã được thông tuyến tạm thời tuy nhiên dự kiến phải đến sáng ngày 9/11, việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn mới hoàn thành.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Dân trí "Lỗ 6 tháng đầu năm là lỗ hạch toán của nửa
năm. Khi báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 chúng tôi ước tính năm
2016 Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lãi từ 650 – 700 tỷ đồng
và toàn bộ Tập đoàn sẽ lãi khoảng từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng", lãnh đạo
EVN cho hay.
EVN tái khẳng định từ nay đến cuối năm không tăng giá điện
Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
công bố mới đây cho biết, EVN đạt gần 131.000 tỷ đồng doanh thu, tăng
17% tương ứng hơn 19.000 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng chi phí tài chính
tăng mạnh hơn 15.500 tỷ đồng đã khiến EVN bất ngờ báo lỗ.
Cụ thể, nửa đầu năm 2016, EVN lỗ 716 tỷ đồng, lỗ của công mẹ gần 930 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái tập đoàn này vẫn lãi hợp nhất 1.271 tỷ đồng.
Trao đổi với báo chí về vấn đề này chiều nay (8/11), ông Đinh Quang
Tri - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN cho hay, theo quy định, EVN đã thực
hiện công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty mẹ EVN, Báo
cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn EVN. Trong báo cáo tài chính, công
ty mẹ EVN 6 tháng đầu năm lãi 115 tỷ. Báo cáo hợp nhất của EVN bao gồm
Công ty mẹ EVN và 9 Tổng Công ty bao gồm 3 Tổng Công ty phát điện, Tổng
công ty Truyền tải điện quốc gia và 5 Tổng Công ty điện lực miền cho
thấy lỗ hơn 700 tỷ.
Theo ông Tri, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến 6 tháng đầu năm Báo cáo
hợp nhất của EVN bị lỗ. Thứ nhất, là do 6 tháng đầu năm là mùa khô, EVN
phải phát tăng và mua tăng các nguồn điện chạy dầu cũng như than, khí.
Thủy điện phát sản lượng thấp nên chi phí giá thành sản xuất điện 6
tháng đầu năm tăng lên.
Nguyên nhân thứ 2 được chỉ ra là chênh lệch tỷ giá 6 tháng đầu năm
phát sinh hơn 6 nghìn tỷ làm cho lỗ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất
của EVN bị lỗ hơn 700 tỷ.
"Lỗ này tập trung chủ yếu ở các Tổng Công ty phát điện. Khi giá điện
theo quy định của Thông tư 56 chỉ được điều chỉnh theo tỷ giá khi cuối
năm quyết toán thì Bộ Công Thương sẽ xem xét và điều chỉnh, cho nên lỗ
này tập trung chủ yếu ở các tổng công ty phát điện", ông Tri cho biết.
Cũng theo ông Tri, ước tính trong 9 tháng đầu năm nay, Công ty mẹ EVN
lãi hơn 1.000 tỷ đồng, hợp nhất của Tập đoàn sẽ cao hơn con số đó, cho
thấy tình hình tài chính 9 tháng khả quan hơn do quý III sản lượng thủy
điện tốt nên đã giảm phát dầu cũng như giảm mua điện các nhà máy có giá
bán điện cao. EVN cũng tự sản xuất điện từ các nhà máy Thủy điện Sơn La,
Hòa Bình, Lai Châu cao hơn so với dự kiến, cho nên 9 tháng đầu năm EVN
đã có lãi.
"Lỗ 6 tháng đầu năm là lỗ hạch toán của nửa năm. Khi báo cáo quyết
toán tài chính năm 2016 chúng tôi ước tính năm 2016 Công ty mẹ Tập đoàn
Điện lực Việt Nam sẽ lãi từ 650 – 700 tỷ đồng và toàn bộ Tập đoàn sẽ lãi
khoảng từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng", ông Tri nói.
Ông Tri cho rằng tài chính của EVN không ảnh hưởng gì và đến nay các
chỉ số tài chính của EVN đang rất tốt. EVN đã hoàn thành thoái vốn theo
chỉ đạo của Chính phủ trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động
sản, bảo hiểm, chứng khoán, chúng tôi đã thu về hơn 2.000 tỷ đồng và
dùng số tiền đó đầu tư vào các dự án điện, vì vậy báo cáo tài chính của
EVN hiện nay tương đối tốt.
Phương Dung
Angelina Jolie và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con
09-11-2016
00:00:01
Đại diện của Angelina cho biết cô và Brad Pitt đã thống nhất được vấn đề
quyền nuôi con nhưng một số nguồn tin khác lại lên tiếng tranh cãi về
vấn đề này.
Trong thông cáo mới được gửi ngày 7/11 vừa qua, một đại diện của Angelina Jolie
cho biết cô và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận hợp pháp về quyền nuôi 6
nhóc tì. Theo đó, các con sẽ được Angelina toàn quyền chăm sóc còn Brad
Pitt được đến thăm nuôi với sự giám sát.
Một đại diện của Angelina Jolie khẳng định cô và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận hợp pháp về quyền nuôi con
Tờ People trích lời của người đại diện: “Chúng
tôi có thể khẳng định rằng các chuyên gia chăm sóc trẻ em đã khuyến
khích có một thỏa thuận hợp pháp và thỏa thuận này đã được 2 bên ký cách
đây 1 tuần. Theo thỏa thuận, 6 đứa trẻ sẽ ở cùng với mẹ và bọn trẻ sẽ
tiếp tục có những chuyến thăm nuôi của bố với sự giám sát của nhà trị
liệu. Điều này được các chuyên gia chăm sóc trẻ em quyết định vì lợi ích
tốt nhất đối với bọn trẻ”. Đồng thời phía Angelina cũng mong có
sự thấu hiểu cho hoàn cảnh nhạy cảm của gia đình. Cả 2 bên hứa sẽ hàn
gắn gia đình và yêu cầu sự tôn trọng của mọi người trong thời điểm khó
khăn này.
Một số nguồn tin cho rằng bản
thỏa thuận mà đại diện của Angelina nhắc tới chỉ là sự gia hạn thêm cho
bản thỏa thuận tạm thời đã hết hạn từ tháng 10
Tháng trước, Angelina
và Brad đã thống nhất một bản thỏa thuận tạm thời liên quan đến việc tư
vấn và thăm nuôi theo lời khuyến cáo của Bộ trẻ em và dịch vụ gia đình.
Một số nguồn tin thân cận cho biết bản thỏa thuận mà đại diện của Jolie
nhắc tới đơn giản là sự gia hạn thêm cho bản thỏa thuận tạm thời trước
đó đã hết hạn vào ngày 21/10.
Nguồn tin khác nhấn mạnh bản thỏa thuận trên cũng không phải là thỏa thuận vĩnh viễn
Một
nguồn tin khác có liên quan nhấn mạnh bản thỏa thuận về quyền nuôi con
trên không phải là một bản thỏa thuận vĩnh viễn. Đây thực tế là một bước
đi riêng biệt mà Angelina và Brad thống nhất với nhau trong khi họ nỗ
lực đưa ra được một thỏa thuận lâu dài hơn.
Brad Pitt vẫn yêu cầu được chung quyền nuôi con khi tiến hành thủ tục hồi đáp đơn xin ly hôn của Angelina vào ngày 4/11
Trên
thực tế thì vào ngày 4/11 vừa qua Brad Pitt đã tiến hành thủ tục hồi
đáp đơn xin ly hôn của Angelina. Trong đơn anh yêu cầu được chung quyền
nuôi con với Angelina. Các nguồn tin cũng cho biết Pitt vẫn đang lên kế
hoạch để đạt được mục tiêu này của mình.
Ly hôn với người chồng kém 6 tuổi, hiện Minh Thư một mình nuôi con và có cuộc sống ít ai ngờ được.
Minh Thư là một trong những diễn viên đình đám, từng rất được chú ý qua bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003.
Có nhan sắc xinh đẹp và nghiệp diễn thành công nhưng con đường tình
duyên của Minh Thư gặp nhiều trắc trở. Hai năm sau khi kết hôn cùng
người chồng kém 6 tuổi, Minh Thư ly hôn và chấp nhận một mình nuôi con.
Từ năm 2013, Minh Thư đưa con sang Mỹ tìm kiếm cuộc sống mới.
Trở về Việt Nam đầu tháng 11 để tham dự LHP quốc tế Hà Nội 2016, Minh
Thư trải lòng những năm tháng cô đơn nơi đất khách và cuộc sống tự lập ở
thời điểm hiện tại.
Diễn viên Minh Thư ở tuổi 40 vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và mặn mà.
Ra đi không phải để trốn chạy tình cũ - Trở về Việt Nam lần này, chị có những kế hoạch và hoạt động như thế nào?
Thực ra tôi không định về Việt Nam đợt này nhưng do nhận lời của Cục
điện ảnh tham gia LHP quốc tế Hà Nội nên tôi quyết định trở về.
Chính vì gấp gáp như vậy nên tôi chỉ có thể ở lại Việt Nam trong 2
tuần, vừa ra Hà Nội tham gia LHP vừa vào TP.HCM để gặp gỡ bạn bè và ekip
để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc tôi sẽ thực hiện vào tháng 12 sắp tới.
Điều tôi vui mừng khi trở về chính là sự quan tâm của khán giả và
truyền thông. Ngoài ra, tôi rất vui khi tham gia LHP và được gặp đồng
nghiệp trong nghề diễn. 3 năm rồi tôi qua Mỹ và chưa có cơ hội nào để
hội ngộ những người bạn của tôi trong nghề cả. - Nhiều người vẫn tò mò về cuộc sống tại ở Mỹ của chị như thế nào?
Tại Mỹ, cuộc sống của tôi rất bận rộn, từ sáng đến chiều quay cuồng
trong guồng quay trường lớp, tập thể dục, vũ đạo và chăm lo cho con cái
nên gần như không có thời gian thảnh thơi.
3 năm qua, tôi đang tập trung học tiếng Anh. Ở bên đó, muốn làm gì
cũng phải biết tiếng. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, lại yếu tiếng Anh nên qua
đó phải học rất nhiều để theo kịp công việc và cuộc sống. Đến thời điểm
này, mọi thứ khó khăn, vấp váp ban đầu cũng đã qua, khả năng tiếng Anh
của tôi cũng tăng lên đáng kể, tuy chưa thể bằng người bản xứ nhưng cũng
nói, viết thành thạo.
Con gái tôi năm nay 7 tuổi, cháu cũng đi học như mẹ vậy (cười lớn).
Vì cháu qua từ khi 4 tuổi nên hòa nhập nhanh, bây giờ có thể nói tiếng
Anh rất sõi, nhiều khi đi cùng tôi, cháu còn làm phiên dịch cho tôi nếu
như gặp những tình huống, từ ngữ khó. - Đến bây giờ, vẫn có nhiều người băn khoăn về lí do qua Mỹ của
chị? Lúc đó, chị đâu phải đã hết thời mà quyết định ra đi như thế?
Có nhiều người hỏi tôi câu này và bảo tại sao lại ra đi như thế trong
khi ở Việt Nam tôi còn là một diễn viên có tiếng, vẫn nhận được nhiều
lời mời đi quay, đi diễn ở nhiều nơi.
Thực ra, quyết định nào trong đời của tôi cũng đến rất tình cờ và bất ngờ như một cái duyên vậy, trước đó là phim Gái nhảy và sau này là quyết định sang Mỹ, cả hai đều đến rất nhanh mà tôi không ngờ trước.
Về quyết định sang Mỹ, tôi nảy ra ý định này xuất phát từ suy nghĩ
muốn học tập và trau dồi thêm bản thân. Muốn như vậy, tôi buộc phải đi
một nước nào đó xa, còn nếu ở Việt Nam, tôi sẽ bị guồng quay của showbiz
cuốn đi, suốt ngày đi quay, đi diễn thì không thể nào học nổi.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong con gái tôi có môi trường học tập, phát
triển tốt, sau này lớn lên có nhiều cơ hội và tương lai tốt hơn. Hồi đó,
tôi không băn khoăn và đắn đo nhiều về quyết định ra đi, mà “máu” và
phấn khởi lắm. Nhưng đến khi qua đó rồi, tôi mới thấy đắn đo nhiều.
Minh Thư từng hối hận và muốn trở về Việt Nam khi mới qua Mỹ.
- Chị gặp nhiều khó khăn và trắc trở nên thấy hối hận?
Cũng có thể nói là vậy. Giai đoạn đầu, tôi gặp nhiều trắc trở và khó
khăn lắm. Lúc mới qua, tôi không có người thân, gia đình hay bố mẹ, bạn
bè cũng chỉ là một vài người trong giới giải trí lâu quá rồi không gặp.
Tôi một mình phải tự lo mọi thứ, từ thuê nhà đến thuê xe ô-tô, thi lại
bằng lại, học luật,…
Khổ một nỗi, lúc mới qua, tôi yếu tiếng Anh nên rất khó trong giao
tiếp, nói gì người ta cũng không hiểu, đường xá cũng chẳng biết đi lại
như thế nào, luật pháp cũng không nắm được,… Nhìn chung, phải làm lại
mọi thứ từ đầu. - Quyết định ra đi như vậy, lẽ ra chị phải chuẩn bị và tìm hiểu
mọi thứ thật kĩ càng chứ sao lại để mọi thứ khổ sở thế? Chị ra đi vì
trốn chạy chuyện tình cảm đổ vỡ phải không?
Ai cũng nghĩ vậy cả, lúc tôi ra đi là thời điểm hai năm sau khi ly
hôn với chồng cũ. Nhiều người hay hỏi có phải vì tôi vẫn còn nặng tình,
buồn khổ nhiều sau chia tay nên mới ra đi để trốn chạy không?
Đến giờ, tôi ngẫm lại thì thấy rõ không phải là tôi trốn chạy. Thứ
tình cảm đó đã qua lâu rồi, sau khi ly hôn tôi cũng đã tìm hiểu một vài
người đàn ông mới nhưng không hợp nên không đi đến đâu. - Thế hóa ra sự ra đi của chị là một quyết định bồng bột hay sao?
Cũng không hẳn, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu khi xưa tại sao mình
ra quyết định ra đi vội vàng đến thế. Nhưng chính vì vậy, mà ngày hôm
nay nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã vượt qua được những thứ quá khó khăn
và sự ra đi ngày đó là một quyết định đúng đắn. Ba năm qua, tôi đã bản
lĩnh, tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều qua những sóng gió. - Trở lại với cuộc sống bên Mỹ, đặc biệt là những ngày đầu mới qua, chị có kỉ niệm hay điều gì đáng nhớ không?
Có nhiều đêm, tôi khóc ướt gối. Tôi đã quyết định ra đi rồi thì không
hối hận nhưng mà cảm xúc buồn tủi thì không thể tránh được. Ở Việt Nam,
tôi là một diễn viên cũng có tiếng trong giới, cuộc sống hàng ngày ổn
định, sung sướng và chẳng phải làm gì vì đều có người giúp việc, đi đâu
thì có tài xế đưa đón. Trang điểm cũng có chuyên gia hỗ trợ từ tóc tai
đến trang phục,…
Trong khi đó, sang Mỹ, tôi phải tự làm tất cả mọi thứ, cảm giác của
tôi như rơi từ trên cao xuống vậy. Tôi hoang mang và không biết bắt đầu
từ đâu, mọi thứ quá nhiều khó khăn và chông gai. Đến giờ đã 3 năm trôi
qua, những khó khăn, vấp váp đã không còn và tôi thấy hài lòng với cuộc
sống hiện tại. - Chị nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật như thế nào khi xa Việt Nam?
Bên Mỹ, tôi không có điều kiện đóng phim vì không có môi trường như ở
Việt Nam. Tôi tìm niềm vui trong ca hát và thường đi diễn vào dịp cuối
tuần. Trung bình, khoảng 2,3 tuần tôi có một show. Tôi cũng tham gia vào
các cuộc hội ngộ, tiệc tùng của các anh chị em nghệ sĩ bên đó để vừa có
cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ và thỏa nỗi nhớ nghề, đỡ nhớ Việt
Nam hơn.
Nữ diễn viên khẳng định mình ra đi không phải để trốn chạy cuộc hôn nhân với người chồng cũ kém 6 tuổi.
Đời tôi không cần đàn ông nữa - Chị trang trải cuộc sống ở Mỹ ra sao? Hai, ba tuần mới có một
show diễn thì tôi e rằng, cát-sê không thể đủ để chị nuôi con, tiêu dùng
hàng ngày?
Nhìn chung cũng khó khăn lắm, bên đó đời sống cao và cái gì cũng rất
đắt đỏ. Đến bây giờ, tôi vẫn phải ở nhà thuê và chỉ mới chỉ mua được xe
hơi để đi lại thôi.
Cuộc sống thay đổi nên mình cũng phải thay đổi thói quen để phù hợp
với hoàn cảnh, điều kiện mới. Hồi ở Việt Nam, tôi đi shopping nhiều,
thậm chí còn bay qua Singapore mua đồ hiệu. Còn bây giờ, tôi không đi
shopping nữa mà dành dụm tiền bạc để lo cho chi tiêu, ngày xưa một năm
tôi mua ba túi hiệu, còn bây giờ có khi ba năm mua một túi (cười lớn).
Hoàn cảnh mới buộc tôi phải cân bằng. Ngoài ra, tôi vẫn còn thu nhập ở
Việt Nam, hàng tháng tôi vẫn nhận được tiền từ việc cho thuê nhà và xe
hơi. Đó là cái cơ bản cần phải có để trang trải cuộc sống ở Mỹ, chứ còn
cát-sê đi hát thì chắc không đủ được. Tôi phải trả học phí cho hai mẹ
con và chi cho nhiều khoản khác, rất tốn kém. - Chị vừa chia sẻ về việc khóc nhiều khi qua Mỹ, nhưng giọt nước mắt đó có phải phần nào vì cô đơn không?
Không, tôi có con rồi nên không thấy cô đơn. Tôi khóc vì nhớ nhà, nhớ
Việt Nam, nhớ phòng ngủ, nhớ chiếc xe hơi của mình vì đã gắn bó với nó
lâu quá rồi.
Tôi cũng khóc vì nhớ nghề diễn bởi đã gắn bó với nó 21 năm. Những
điều đó làm tôi buồn và suy nghĩ rồi khóc ghê lắm, dằn vặt mình rằng
liệu quyết định sang Mỹ có đúng không. Thật ra, tôi đã định trở về để
tiếp tục đóng phim nhưng bạn bè khuyên can, động viên cố gắng nên tôi
lại ở lại. Căn bản, nếu tôi trở về lúc đó sẽ giống như kẻ thua cuộc vì
lựa chọn sai lầm vậy, ê chề lắm. - Đàn ông bây giờ, có vị trí như thế nào trong cuộc sống của chị?
Tôi thấy mình không cần đàn ông nữa, có con là đủ quá rồi. Từ xưa đến
giờ, tôi đã quen một mình, sống tự lập từ nhỏ nên đâu cần đến ai.
Thực ra, bên Mỹ, tôi cũng có nhiều người đàn ông quan tâm mình, kiểu
“vệ tinh” đó. Nhưng tôi thấy mình chưa ổn định được cuộc sống, ngay cả
đến bây giờ, nếu coi sự ổn định là 10 thì tôi mới chỉ được 4 thôi. Tôi
còn nhiều nỗi lo và phải quan tâm đến nhiều thứ quá, đặc biệt là chăm
sóc con gái nên chưa dám mở lòng đáp lại tình cảm của ai.
Minh Thư khẳng định mình không cần đàn ông nữa dù xung quanh có nhiều vệ tinh.
- Vấp váp trước đấy làm chị thấy sợ hãi trước những cuộc tình mới?
Cũng chẳng phải đâu. Ở Việt Nam, sau khi ly hôn, tôi cũng thấy bình
thường mà chẳng nặng nề gì. Ở đời, làm gì có ai hoàn hảo đâu, cái gì của
mình là của mình, hết duyên thì đi.
Tôi cũng không đặt nặng vấn đề tình cảm, tôi không yêu kiểu “sống
chết”, “đập đầu vào tường”. Yêu đấy rồi chia tay đó, cũng là điều bình
thường trong cuộc sống thôi mà.
Đôi khi không có ai bên cạnh những dịp Lễ Tết thì cũng buồn nhưng rồi cũng qua, mình phải chấp nhận thôi. - Chị chăm lo cho bố mẹ mình hiện tại ra sao khi xa Việt Nam?
Bố tôi đã mất cách đây 7 năm. Mẹ tôi hiện sống với anh trai tôi ở
Việt Nam nhưng bà cũng thường xuyên qua Mỹ thăm cháu. Đó cũng là điều
khiến tôi hạnh phúc. - Dự định của chị trong thời gian tới?
Ở Mỹ, tôi không có điều kiện đóng phim nên chuyển qua đi hát. Tôi hi
vọng sẽ nhận được những tình cảm của khán giả khi mình chuyển qua một
lĩnh vực nghệ thuật khác, dù tôi hát không hay nhưng đó là cả tâm tình
và trái tim của tôi. Thời gian tới, tôi sẽ về Việt Nam làm album, MV và
gửi tới khán giả.
Dòng nhạc của tôi theo đuổi là dance sôi động để khoe vũ đạo, ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng hát bolero.
Tôi tính dành ít nhất 3 năm tới ở Mỹ để tiếp tục việc học ngoại ngữ,
sau đó dự định về cuộc sống và nghề nghiệp như thế nào thì đến lúc đó
mới quyết định được. Nhiều khả năng, tôi sẽ sống hẳn ở Mỹ, mỗi năm trở
về Việt Nam vài tháng để làm nghề, gặp gỡ đồng nghiệp. Xin cảm ơn chị!
Theo Kiều Thuận (Dân Việt)
Lời nhắn của Trizzie Phương Trinh gửi Bằng Kiều gây sốt cư dân mạng
Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh
vừa có dịp hội ngộ vui vẻ trong đám cưới của Châu Tuấn. Dù cặp đôi đã ly
hôn nhưng cả hai vẫn vui vẻ làm bạn và trân trọng nhau trong cuộc sống
khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hình ảnh Bằng Kiều chụp ảnh vui vẻ, hạnh phúc bên ba con và vợ cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều đã đăng tải bức ảnh gia đình cùng lời chia sẻ: "Lúc nào cũng là một gia đình hạnh phúc. Chỉ có điều là nhà ai nấy ở, thân ai nấy lo".
Ngay sau chia sẻ, bức ảnh đã nhận được hàng nghìn
like và hàng trăm bình luận. Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ cách sống của
Bằng Kiều và vợ cũ sau khi ly hôn.
Bằng Kiều quen Trizzie Phương Trinh vào năm 2000 khi cả 2
cùng tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam. Chuyện tình lãng mạn của
Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết thúc bằng đám cưới vào ngày
25.9.2002. Cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn khi ba quý tử lần lượt
ra đời.
Những tưởng, hạnh phúc của họ là hoàn hảo nhưng giữa năm 2013, Bằng
Kiều và Trizzie Phương Trinh "đường ai nấy đi" khiến công chúng tiếc
nuối. Sau thời gian dài chia tay, Bằng Kiều đã tìm cho mình được bến đỗ
mới là Hoa hậu Dương Mỹ Linh.
Khi Bằng Kiều có tình mới, Trizzie Phương Trinh vẫn vui vẻ chúc mừng
thậm chí còn bảo vệ tình mới của chồng cũ trước áp lực của dư luận.
Hoàng Nguyễn(tổng hợp)
Nguồn : Tin Nhanh Online
Sự vắng mặt của Hoàng Thịnh (giữa) sẽ khiến khả năng phòng ngự từ tuyến 2 của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Ảnh: VSI
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải
'Vắng Tuấn Anh và Hoàng Thịnh, Việt Nam vẫn thắng Indonesia'
(Thethaovanhoa.vn) - Trao
đổi với Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, dù đội
tuyển Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như Tuấn Anh hay
Hoàng Thịnh, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vẫn chơi tấn công cởi mở,
đẹp mắt để giành chiến thắng thuyết phục trước đoàn quân của HLV Alfred
Riedl.
Cựu
cầu thủ CLB Thể Công nhận định, cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam
và đội tuyển Indonesia chỉ mang tính chất giao hữu nhưng cả 2 đội sẽ coi
đây là màn thử sức quan trọng để kiểm chứng sự hiệu quả của quãng thời
gian tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2016.“Trước cuộc so tài
với Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có thời gian tập huấn và giành được
kết quả tốt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các đối thủ của thầy trò HLV Hữu
Thắng không thực sự quá mạnh nên chúng ta cũng khó đánh giá được sự hiệu
quả của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.
Một
điều nữa là trong suốt quãng thời gian dài này, HLV Hữu Thắng không có
được sự phục vụ của những cầu thủ quan trọng như Tuấn Anh, Xuân Trường,
Công Phượng và Ngọc Hải nên ở trận đấu với Indonesia, các cầu thủ nói
trên sẽ thể hiện như thế nào khi quay lại tập trung cùng ĐTQG.
Tôi
nghĩ HLV Hữu Thắng rất đề cao trận đấu này và nó sẽ cơ sở để cậu ta
nhìn nhận lại những mặt mạnh yếu trong lối chơi cũng như ưu nhược điểm
của từng cầu thủ để có tính toán cho đấu trường AFF Cup 2016. Bên cạnh
đó, bản thân HLV trưởng Indonesia Alfred Riedl cũng khẳng định, ông rất
muốn thắng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình và trận đấu này cũng là
cữ dượt quan trọng của đội tuyển Indonesia trước thềm AFF Cup”.
Theo
chuyên gia Vũ Mạnh Hải, sự thiếu vắng Tuấn Anh và nhiều khả năng là cả
Hoàng Thịnh sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh cũng như lối chơi của tuyển Việt
Nam.
“Trong
lối chơi mà HLV Hữu Thắng đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, Tuấn
Anh và Hoàng Thịnh là những nhân tố rất quan trọng. Nếu 2 cầu thủ kể
trên khỏe mạnh và không dính chấn thương thì đương nhiên họ sẽ được HLV
xếp đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, không may là Tuấn Anh và Xuân
Trường đang gặp những vấn đề về chấn thương nên khả năng ra sân không
cao.
Việc thiếu vắng Tuấn Anh sẽ khiến HLV Hữu Thắng mất đi cặp
tiền vệ trung tâm ăn ý là Xuân Trường và Tuấn Anh. Trong những trận đấu
đã qua, đặc biệt là ở trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, bộ
đôi này đã có những màn trình diễn xuất sắc.
Tuấn Anh có lối đá
thông minh, đầu óc và sở hữu kĩ thuật cá nhân điêu luyện. Thế nên thiếu
Tuấn Anh, đội tuyển Việt Nam có thể thiếu đi những phương án, tình huống
tấn công nguy hiểm. Không dễ để HLV Hữu Thắng có thể tìm được người
thay thế xứng đáng cho Tuấn Anh.
Tuyển
Việt Nam rộn ràng tiếng cười trong màn đá bóng ma khởi động ở đầu buổi
tập chiều ngày 5/11 và tiền vệ Tuấn Anh trở thành 'con ma' tội nghiệp
khi anh bị thành viên BHL hợp sức chơi khó.
Còn vị trí của
Hoàng Thịnh là cực kì quan trọng trong cách bố trí hệ thống phòng thủ
của HLV Hữu Thắng. Có thể nói, Hoàng Thịnh là một trong những số những
tiền vệ đánh chặn hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Không có sự
phục vụ của Hoàng Thịnh sẽ là một vấn đề lớn đối với HLV Hữu Thắng”.Tuy
nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá, sự không may mắn của người này
sẽ mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác và HLV Hữu Thắng sẽ có thêm những
sự lựa chọn nhân sự nếu như đội tuyển Việt Nam rơi vào tỉnh cảnh thiệt
quân vì chấn thương tại AFF Cup 2016.
“Trong bóng đá, chấn
thương không thể nói trước nên đội tuyển Việt Nam cần có những phương án
dự phòng cho những tình huống xấu nhất.Đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó
nhiều tiền vệ có thể chơi tốt như Huy Hùng, Minh Tuấn, Thanh Trung…
Indonesia
là một đội bóng mạnh trong khu vực và HLV Alfred Riedl không còn lạ gì
bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là cả 2 đội sẽ không chủ trương chơi phòng
ngự mà họ sẽ bung sức để đá sòng phẳng. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ có
nhiều bàn thắng và thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành chiến thắng sát nút
trước Indonesia”.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ xếp hạng mấy tại AFF Suzuki Cup 2016?
Mạnh Đức (ghi) Thể thao & Văn hóa
Chìa khóa giải thoát cho Pogba là… “ông lão” 35 tuổi
Ai là cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd trong trận thắng Swansea cuối tuần qua? Thật ngạc nhiên khi đề cập đến Michael Carrick, nhưng có lẽ không ai phản đối. Jose Mourinho
hẳn muốn Michael Carrick trẻ hơn 10 tuổi sau tất cả những gì đã được
chứng kiến từ đầu mùa giải. Nhưng vấn đề tuổi tác có vẻ như không cho
phép tiền vệ này chạy một cách thường xuyên và lâu dài ở Man Utd. Paul Pogba
đã chơi khởi sắc với Carrick ở bên cạnh. Đó là điều không thể chối cãi
khi nhìn vào số liệu thống kê sau trận đấu hôm Chủ nhật trước Swansea,
rằng Man Utd đã toàn thắng 6 trận đấu mà Carrick đá chính - một minh
chứng cho thấy tiền vệ này vẫn còn cung cấp rất nhiều cho đội bóng.
Man Utd thắng cả 6 trận mà Carrick có mặt trên sân
Với Carrick, Man Utd đã lần lượt đánh bại Leicester tại Community
Shield, Northampton, Man City tại League Cup, Fenerbahce tại Europa
League, Leicester và Swansea tại Premier League. Kết quả quan trọng nhất
là màn nghiền nát “Bầy cáo” 4-1 khi lão tướng này vào sân từ băng ghế
dự bị trong 12 phút cuối.
Mourinho có vẻ như muốn Carrick chơi thường xuyên hơn nhưng lại cảnh
giác với độ tuổi của anh. Đó là mâu thuẫn trực tiếp khi ông đối xử với
Zlatan Ibrahimovic, người luôn đá chính mỗi tuần. Nhưng sau tất cả, đóng
góp của Carrick đã giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giải quyết vấn đề
hóc búa cho Pogba trong 3 trận đấu anh chơi cùng cầu thủ đắt giá nhất
thế giới.
Pogba được tự do tấn công khi có Carrick ở phía dưới
Sự hiện diện của Carrick cho phép các đối tác ở hàng tiền vệ chơi
dâng cao hơn nhiều. Ở đây, Pogba được hưởng lợi rất lớn từ sự tự do này,
tràn lên phía trước theo cách mà anh thường không được chơi như vậy ở
mùa giải này.
Khi Carrick không chơi, Pogba phải lùi sâu và bắt đầu tấn công từ đây
bởi Man Utd không có người chơi nào khác có thể làm điều đó. Trách
nhiệm này làm hạn chế hiệu quả của ngôi sao người Pháp như là một cầu
thủ tấn công, vai trò mà anh đã thực hiện rất tốt ở Juventus bằng sự
năng động.
Bản đồ hoạt động cho thấy Carrick chủ yếu bảo vệ ở phía sau
Carrick trở thành người phân phối bóng giống như Pirlo ở Juventus trước đây
Màn trình diễn xuất sắc của Pogba sau đó cũng mang lại lợi ích cho
Wayne Rooney, người chơi bên cánh trái không quen thuộc, và cả Zlatan
Ibrahimovic. Với chất lượng của các cầu thủ tấn công, thật dễ hiểu là
Man Utd đã thổi bay Swansea, đặc biệt là nửa đầu trận đấu rực rỡ.
Dĩ nhiên, tất cả đều có nguồn gốc từ Carrick. Cựu tuyển thủ Anh thực
sự là thủ lĩnh tối cao. Anh đã có 86 đường chuyền với tỷ lệ thành công
95%, thực hiện 2 pha đánh chặn, giành chiến thắng 100% các pha qua người
và 100% các cuộc tranh chấp trên không.
Nhờ có Carrick, tầm hoạt động của Pogba phát triển rộng lên phía trên
Trên thực tế, Juan Mata và Marouane Fellaini cũng đã chơi tốt mà có
thể giúp Man Utd thắng đậm hơn. Thật vậy, khi Ander Herrera hết hạn treo
giò sau kỳ đợt thi đấu quốc tế, tiền vệ này có thể không cần thay thế
cho Carrick nhưng chơi bên cạnh anh ấy sẽ tạo nên sức mạnh thực sự cho
tuyến giữa của đội bóng.
Tuổi tác không cho phép Mourinho sử dụng Carrick thường xuyên bên cạnh Pogba
Một hàng tiền vệ gồm Carrick, Herrera và Pogba sẽ cung cấp cho Man
Utd khả năng thống trị về khả năng kiểm soát bóng mà họ thèm khát. Nhưng
ý tưởng này không thể xuất hiện thường xuyên, bởi đơn giản là Mourinho
không có khả năng sử dụng Carrick 6-7 trận liên tiếp.
Rốt cuộc, giải pháp Carrick vẫn chỉ là một trong những cách mà
Mourinho vẫn vá víu từ đầu mùa giải, tất cả đều nhằm giúp cầu thủ đắt
giá nhất thế giới phát huy tối đa khả năng của mình.
Video màn trình xuất xuất sắc của Pogba trong trận thắng Swansea 3-1
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét