Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 500

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày

15/11/2016 19:34

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức nghỉ 7 ngày từ 26-1 đến 1-2-2017.



Người lao động lên xe rời TP HCM về quê ăn Tết
Người lao động lên xe rời TP HCM về quê ăn Tết
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) hồi đáp đề xuất của Bộ này tại tờ trình gửi lên Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Tại văn bản này, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt cụ thể ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc nghỉ Tết âm lịch 2017. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân (tức 26-1-2017) đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức 1-2-2017).
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH báo việc thực hiện nghỉ Tết Âm lịch nêu trên.
Trước đó, ngày 18-10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Đối với dịp nghỉ Tết Âm lịch, Bộ LĐ-TB-XH trình 2 phương án, cụ thể:
Phương án 1: Nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu” và không hoán đổi ngày nghỉ. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5 ngày 26-1-2017 đến hết ngày thứ tư, ngày 1-2-2017 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).
Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch là 7 ngày liên tục. Do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch tức ngày 28, 29-1-2017 Dương lịch trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch (tức là ngày 31-1-2017 và 1-2-2017 Dương lịch).
Phương án 2: Nghỉ Tết theo lịch “1 ngày cuối năm Bính Thân và 4 ngày đầu năm Đinh Dậu”. Nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 27-1-2017 đến hết ngày 2-2-2017 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến Mùng 6 tháng Giêng). Trong đó 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.
Theo phương án này, do có 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần tiếp theo là thứ 6 ngày 3-2-2017 (tức Mùng 7 tháng Giêng). Nên đề xuất phương án hoán đổi như sau: Đi làm ngày thứ Bảy, ngày 11-2-2017 để nghỉ thứ Sáu, ngày 3-2-2017. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 10 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 27-1-2017 đến Chủ nhật, ngày 4-2-2017 (tức ngày 30 tháng Chạp đến Mùng 9 tháng Giêng).
Bộ LĐ-TB-XH cho rằng thực hiện nghỉ Tết Âm lịch theo phương án 1 (7 ngày) là hài hoà, phù hợp hơn, vì số ngày nghỉ trước tết là 2 ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau tết là 5 ngày là phù hợp.

D.Ngọc

Vì sao giải Jackpot tăng lên 71 tỷ đồng sau 10 ngày?


Mất gần 3 tháng để Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 tích lũy được 92 tỷ đồng đầu tiên, nhưng chỉ sau 10 ngày, người trúng giải thứ 3 đã có thể nhận thưởng 71 tỷ đồng. 

Ngày 13/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố một khách hàng trúng giải Jackpot (giải đặc biệt) trị giá 71 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn. Đây là khách hàng thứ 3 trúng giải Jackpot trong chưa đầy một tháng, với tổng mức trả thưởng trước thuế cho người chơi là khoảng 227 tỷ đồng.
Theo quy định với loại hình kinh doanh xổ số, Vietlott phải trích cố định 55% doanh thu để trả thưởng. Riêng với loại hình xổ số Mega 6/45, sau khi trừ đi một phần nhỏ để trả các giải nhất, nhì, ba (lần lượt có trị giá 10 triệu, 300.000 và 30.000 đồng), hầu hết số tiền trích trả thưởng nêu trên được đưa vào Jackpot. Người thắng giải đặc biệt sẽ nhận toàn bộ số tiền đang có trong Jackpot và sau đó, quá trình tích lũy sẽ trở lại mốc ban đầu với khởi điểm là 12 tỷ đồng do công ty xổ số tự bỏ ra (sẽ được bù dần bằng doanh thu bán vé sau đó).
Với cách tính nêu trên, tốc độ tăng của giải thưởng sẽ tỷ lệ thuận với doanh thu của nhà phát hành. Người đầu tiên nhận giải đặc biệt - ông Nguyễn Quốc Thái nhận 92 tỷ đồng sau khi Jackpot tích lũy được 3 tháng (từ 18/7 đến 16/10), trong khi khách trúng gần nhất nhận giải 71 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 2 tuần (từ 2/11 đến 13/11). Ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó tổng giám đốc Vietlott thừa nhận sau khi ra mắt ngày 18/7 đến khi có khách trúng giải đặc biệt đầu tiên, doanh thu của đơn vị này có tăng nhưng không đột biến. Tính trung bình trong 39 kỳ quay số đầu, Jackpot tích lũy thêm 2,4 tỷ đồng một kỳ. Giải thưởng cũng như doanh thu của Vietlott chỉ tăng mạnh khi có người trúng đầu tiên. Trong 2 lần "nổ" Jackpot sau đó, mức tích lũy bình quân mỗi kỳ lần lượt tăng lên 9,3 tỷ, rồi 18 tỷ đồng.
Đà tăng trưởng này còn được hỗ trợ bởi tốc độ mở rộng địa bàn hoạt động không ngừng của Vietlott thời gian qua. Đầu tuần này, hãng xổ số đã khai trương hoạt động ở địa phương thứ 7 trên cả nước là Khánh Hòa. Vài ngày nữa, loại hình này sẽ có mặt tại một số tỉnh, thành phố khác thuộc miền Trung, Tây Nguyên và tháng 12 tới là các thành phố lớn ở miền Bắc.
Cùng với kênh chính thức, loại vé số mới này cũng được nhiều người mua số lượng lớn tại TP HCM, Cần Thơ... về bán tại các địa phương chưa có đại lý chính thức. Đây cũng là một trong những hiện tượng khiến Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam phải lên tiếng gần đây, cho rằng loại hình mới đã cạnh tranh không sòng phẳng với xổ số truyền thống.
Không công bố những con số chi tiết, song lãnh đạo Vietlott tiết lộ riêng kỳ quay số mở thưởng thứ 51 (ngày 12 và 13/11) lượng vé bán ra đạt gần 4 triệu. Ông Đạm cũng cho biết, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1 trên 8,1 triệu nên với lượng vé bán ra như trên, xác suất có vé trúng thưởng ở mức 50/50.
Các doanh nghiệp đang kinh doanh loại hình xổ số truyền thống cho rằng trước sức cạnh tranh của xổ số điện toán, những đơn vị này phải có sự thay đổi. Theo đó, để tiếp tục tồn tại, đại diện các doanh nghiệp cho rằng cần phải có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng để tăng cường sự hấp dẫn và sức cạnh tranh. Mới đây, Hội động Xổ số kiến thiết miền Nam đã họp 21 công ty thống nhất đồng ý xin Bộ Tài Chính cho nâng giá trị giải đặc biệt của xổ số truyền thống từ 1,5 tỷ lên 2 tỷ đồng.
Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết, nếu được chấp thuận thì đồng loạt 21 công ty xổ số miền Nam sẽ nâng mức thưởng từ đầu năm 2017 tới. “Thời gian qua, khi xổ số tự chọn của Vietlott xuất hiện, tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống có sụt giảm so với trước. Điều này khiến cho các thành viên miền Nam lo ngại người chơi sẽ quay lưng, nên sau khi họp bàn đã nâng mức thưởng giải đặc biệt lên cao hơn so với trước đây”, lãnh đạo này thừa nhận.
Ông cho biết thêm, thực tế xổ số truyền thống cũng có khá nhiều khách hàng trúng thưởng và được doanh nghiệp hầu hết công bố rất rõ ràng trên website, nhưng được ít người biết đến.
Theo VNExpress

Nổ 4 phát súng khống chế “ma men” hỗn chiến giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 15/11/2016 16:25
|
(CAO) Gây lộn đánh nhau trong lúc nhậu nhẹt bị công an mời về làm việc, Long không những không chấp hành mà còn chạy vào một công trường gần đó lấy thanh sắt ra đánh lại công an. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, cơ quan công an buộc phải nổ súng để khống chế.
Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Đại Long (SN 1988, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an buộc phải nổ súng để khống chế "ma men" gây hấn - Ảnh: Minh họa
Trước đó vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 11-11, Long được xác định đi cùng một nhóm bạn đến quán nhậu số 136 đường Cách Mạng Tháng Tám, (P.10, Q.3) tổ chức ăn uống. Tại đây, nhóm của Long xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Thành Lực (SN 1982, ngụ Q.10) nên hai bên xảy ra cự cãi. Sẵn có hơi men trong người, hai nhóm không kiềm chế được đã dùng chai bia, ly chén.. lao vào choảng nhau khiến mọi người trong quán một phen nhốn nháo. Long được xác định lấy một thanh sắt đánh Lực nhiều cái vào người khiến nạn nhân bất tỉnh.
Lúc này tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 trên đường đi tuần tra phát hiện vụ việc nên chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, Long tỏ ra hung hãn chống cự lại rồi tìm cách bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo yêu cầu Long đứng lại nhưng đối tượng vẫn không chấp hành. Khi tổ công tác bắn 3 phát súng chỉ thiên, đối tượng này không những không khiếp sợ mà còn chạy vào một công trình xây dựng gần đó lấy một thanh sắt quay lại tấn công tổ công tác. Trước thái độ côn đồ của đối tượng, tổ công tác bộc phải bắn một phát trúng vào bắp tay phải của Long rồi lao đến khống chế bắt giữ.
Ngay sau đó, cơ quan công an Q.3 cùng người dân đã đưa Lực đi bệnh viện cấp cứu và băng bó vết thương cho Long. Đồng thời, nhiều đối tượng có liên quan cũng được cơ quan công an mời lên trụ sở lấy lời khai để lập hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ thầy giáo chửi bậy: Gỡ bỏ chức danh “giáo sư” và học vị “hiệu trưởng”

Thứ Ba, ngày 15/11/2016 21:53 PM (GMT+7)
Sở GD-ĐT yêu cầu ông Phan Văn Hưng phải ghi đúng chức danh là Giám đốc, đồng thời gỡ bỏ học hàm Giáo sư trên website của trung tâm.
Vụ thầy giáo chửi bậy: Gỡ bỏ chức danh “giáo sư” và học vị “hiệu trưởng” - 1
Ông Phạm Văn Hưng tự xưng giáo sư, nhảy lên bàn chửi học viên. (Ảnh cắt từ clip).
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang kiểm tra hoạt động của Học viện Kinh tế Sáng tạo, nơi ông ông Phan Văn Hưng làm hiệu trưởng.
Theo đó, ông Phan Văn Hưng có bằng tốt nghiệp đại học, có bằng Tiến sĩ ở nước ngoài đã được công nhận tương đương văn bằng tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT).
Trong hồ sơ đăng ký mở trung tâm tư vấn du học và làm giám đốc trung tâm, ông Hưng có xác nhận sơ yếu lý lịch của địa phương, xác nhận ông Hưng không vi phạm kỷ luật theo đúng quy định…
Ông Hưng là giám đốc trung tâm tư vấn du học chứ không phải hiệu trưởng như quảng cáo trên website của trung tâm.
Về việc thẩm tra giấy phép hoạt động, đây là một trung tâm tư vấn du học, không phải học viện. Trung tâm này được Sở GD-ĐT cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học (ngành nghề kinh doanh không điều kiện) nhưng từ ngày 1/7/2016, giấy phép này đã hết hiệu lực.
Theo quy định, các tổ chức tư vấn du học bắt đầu dừng hoạt động từ 1/7/2016 phải có trách nhiệm gửi báo cáo với Sở GD-ĐT. Như vậy, Công ty Cổ phần Kinh tế Sáng tạo đã vi phạm khi chưa báo cáo với Sở GD-ĐT Hà Nội về việc tiếp tục hoặc dừng hoạt động tư vấn du học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội.
Qua quá trình xác minh, Sở GD-ĐT yêu cầu ông Phan Văn Hưng phải ghi đúng chức danh là "giám đốc", đồng thời gỡ bỏ học hàm "giáo sư" trên website của trung tâm.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, trong các phát ngôn và các hoạt động giao dịch của Trung tâm là mạo danh và vi phạm khi không xuất trình được các quyết định công bố chính thức về học hàm, học vị theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Vì thế, hiện tại Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh tế Sáng tạo dỡ bỏ toàn bộ các biển hiệu “Học viện Kinh tế Sáng tạo” tại trụ sở của công ty và tại các kênh truyền thông của doanh nghiệp.
“Quan trọng là công ty này phải cam kết đảm bảo các quyền lợi của học viên đang theo học của trung tâm ngoại ngữ cũng như đang sử dụng dịch vụ du học của công ty”, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu.
Trước đó, ngày 6/11, trên mạng xã hội lan truyền một video dài hơn 3 phút ghi lại một cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông trong một căn phòng xoay quanh vấn đề tiền nong.
Một người đàn ông mặc áo hồng (được cho là thầy giáo) hai chân giẫm lên bàn, vừa xưng tao - mày, vừa chửi học viên của mình bằng những từ ngữ tục tĩu.
Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, người thầy chửi tục trên là Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Hưng, Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người ngạc nhiên bởi trên website của Học viện Kinh tế Sáng tạo, ông Phan Văn Hưng ghi học hàm Giáo sư, học vấn Tiến sĩ Kinh doanh, cử nhân Hàn Quốc học.
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học, Kinh tế thị trường, Kinh doanh học, Phát triển sản phẩm mới, Ngôn ngữ, Văn hóa, Lịch sử Hàn Quốc... Nơi đăng các công trình nghiên cứu: Hiệp hội thương mại Hàn Quốc, Phòng nghiên cứu kinh doanh ĐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc.
Nơi công tác hiện tại: Hiệu trưởng Học Viện Kinh Tế Sáng Tạo, Giáo sư danh dự ĐH Southwest America (Hoa Kỳ), Chuyên viên nghiên cứu kinh tế thuộc ĐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)

Nhà tôi 3 người chung một xe máy, phạt không chính chủ thế nào?

Sáng mẹ lấy xe đi chợ, trưa và chiều bố chạy xe ôm, tối tôi đi làm ca cách nhà 25 km, vậy gia đình phải làm sao để không bị phạt?

Gia đình tôi chưa có điều kiện mua thêm xe máy, mà nhu cầu công việc thì ai cũng cần. Vì nhà chỉ có một xe, nên gia đình phải phân bổ đều: Sáng mẹ lấy xe đi chợ, trưa và chiều bố chạy xe ôm, tối tôi đi làm ca ở công ty cách nhà 25 km. 
Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân mua bán, được tặng, cho xe máy nên làm thủ tục "sang tên đổi chủ" trước ngày 31/12 nếu không sẽ bị phạt theo quy định mới từ ngày 1/1/2017. 
Từ ngày 1/1/2017, những ai mua bán, được tặng, cho xe máy nhưng không sang tên đổi chủ sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt theo điều 30, Nghị định 46, từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình).
Vậy chúng tôi phải làm sao để không bị phạt lỗi xe không chính chủ, khi xe máy chỉ do một người đứng tên?
Trần Hải

Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi

Thứ Ba, ngày 15/11/2016 15:25 PM (GMT+7)
Phương Mỹ Chi đang ngày càng trưởng thành và "thiếu nữ" hơn.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 1
Cuộc sống của Phương Mỹ Chi thay đổi chóng mặt sau khi trở thành “hiện tượng” trong làng nhạc Việt, một trong số đó phải kể tới diện mạo bề ngoài. “Cô bé dân ca” ngày càng biết cách chăm chút cho bản thân, kể từ thể trạng sức khỏe cho tới “nhan sắc” và đương nhiên, không thể không kể đến gu thời trang.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 2
 Thường xuyên diện áo dài truyền thống khi đi diễn nên người hâm mộ quan tâm hơn cả tới trang phục đời thường, đặc biệt hơn là trang phục phòng tập của “Chị Bảy”. Cô nàng lựa chọn áo sơ mi dáng dài và quần legging tối màu.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 3
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 4
Mặc nguyên áo thun và quần tregging khi tới phòng tập yoga.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 5
Set đồ kín đáo phù hợp với lứa tuổi của Phương Mỹ Chi.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 6
Khoe khả năng xoạc chân, uốn người dẻo dai.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 7
Đây là những bài tập vô cùng có lợi cho sức khỏe, giúp Phương Mỹ Chi ngập tràn năng lượng để “chiến đấu” cả ở trường học lẫn trên sân khấu.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 8
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 9
Áo khoét nách cũng là 1 lựa chọn đúng đắn, mang đến hình ảnh trẻ trung cho “Chị Bảy”.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 10
Đôi khi, ngôi sao nhí sẵn sàng “cởi phăng” áo ngoài để giúp cơ thể thoải mái hơn trong những bài tập.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 11
Trong loạt ảnh mới khoe trên trang fanpage cách đây ít lâu, người hâm mộ được dịp ngắm nghía nét nhí nhảnh và “gợi cảm” của ngôi sao nhí khi tới phòng gym.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 12
Dù rằng đây chỉ là 1 tiểu tiết nhưng tất cả đã cho thấy, Phương Mỹ Chi đang ngày càng trưởng thành hơn, “thiếu nữ” hơn.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 13
Cô nàng biết “làm dáng” để khoe khéo nét nữ tính, phổng phao, mơn mởn.
Chỉ 1 thời gian ngắn đã khó nhận ra Phương Mỹ Chi - 14
Hình ảnh mộc mạc, xinh đẹp và vô cùng duyên dáng của Phương Mỹ Chi.
Theo Anh Hoang (Một thế giới)

Xem chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS ở Syria

Chiến hạm “Đô đốc Grigorovych” của Nga đã chính thức khai hỏa, phóng tên lửa diệt mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Diễn biến trên nằm trong chiến dịch tấn công quy mô vào các mục tiêu khủng bố tại Syria ngày 15/11 của quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu thông báo như vậy tại cuộc họp với đại diện Bộ Quốc phòng do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, diễn ra cùng ngày tại Sochi.
Tên lửa được bắn từ chiến hạm “Đô đốc Grigorovych”.
Ông Shoigu cho biết chiến dịch được bắt đầu từ 10 giờ 30 phút sáng 15/11 (giờ Moskva, 14 giờ 30 giờ Hà Nội). Các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công ồ ạt một loạt mục tiêu của IS và nhóm Jabhat al-Nusra tại hai tỉnh Idlib và Homs.

Chiến hạm “Đô đốc Grigorovych” tham gia chiến dịch, phóng tên lửa hành trình “Calibr” (video dưới), trong khi các hệ thống tên lửa “Bastion” phóng tên lửa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.



Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử hải quân, tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” đang ở khu vực Địa Trung Hải cũng tham gia chiến dịch tấn công khi cho các máy bay Su-33 xuất kích. Cũng theo ông Shoigu báo cáo, quân đội Nga đã tấn công đồng loạt các kho đạn, trung tâm huấn luyện, nhà máy chế tạo vũ khí của khủng bố tại Syria.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cũng chỉ thị điều không quân yểm trợ tin cậy cho Các Lực lượng vũ trang Nga tại Syria. Ông Putịn, với tư cách Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga, cũng hạ lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu thực hiện các biện pháp tổng thể để bảo vệ vững chắc căn cứ tại Tartus, Hmeimim cả từ trên không lẫn từ biển.

TTXVN/Tin Tức

Đình chỉ công tác ông Vũ Đình Duy sau gần 1 tháng "ra nước ngoài chữa bệnh"

Dân trí Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng cho biết, ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.


Ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.
Ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.
Theo đề nghị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong thời gian Hội đồng kỷ luật làm rõ vi phạm của ông Vũ Đình Duy để tư vấn áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, ngày 15/11/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-BCT tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy.
Theo báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, báo cáo của Tổ công tác của Bộ Công Thương, ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 24/10 đến nay. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng cho biết, ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.
Ông Vũ Đình Duy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý việc đi nước ngoài. Để xem xét và xử lý các vi phạm của ông Vũ Đình Duy, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 4510/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Công Thương việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Đình Duy.
Tuần trước, trao đổi bên lề một hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng xác nhận: “Hiện nay ông Vũ Đình Duy không ở Việt Nam, nhưng chưa biết cụ thể đang ở đâu và khi nào quay về nước”.
Thứ trưởng Vượng cho biết, vụ việc ông Vũ Đình Duy, hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), nguyên tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), tự ý đi ra nước ngoài với lý do để chữa bệnh là "trái với quy định của cơ quan".
Thứ trưởng Vượng khẳng định "ông Vũ Đình Duy phải chịu trách nhiệm về vi phạm đó". Đồng thời, cho biết, Vinachem đã báo cáo lên Bộ Công Thương và Bộ Công an về vụ việc này.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khẳng định, trong vụ việc này trách nhiệm đầu tiên là thuộc ông Vũ Đình Duy bởi là một thành viên của HĐTV, khi ra nước ngoài, dù là chữa bệnh hay mục đích gì thì phải được sự cho phép của cơ quan. Bên cạnh đó, Vinachem cũng sẽ bị liên đới khi quản lý cán bộ để xảy ra sự việc như vậy.
Ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975, có học vị Thạc sỹ Công nghệ hóa học. Trước khi về Vinachem, ông Duy từng có nhiều năm giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex) từ ngày 15/7/2009 đến tháng 2/2014.
Liên quan tới PVtex, đầu tháng 10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ do PVTex làm chủ đầu tư. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật với những sai phạm tại đây.
PVTex chính thức hoạt động từ năm 2008 và cũng trong năm đó, Hội đồng quản trị PVTex phê duyệt dự án xơ sợi Đình Vũ với tổng mức đầu tư gần 325 triệu USD, tương đương 5.437 tỷ đồng tính theo tỷ giá tại thời điểm đó. Tuy nhiên sau khi bàn giao và đi vào sản xuất từ tháng 8/2013, dự án này liên tục thua lỗ hơn 1.472 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2012 lỗ hơn 21 tỷ đồng; năm 2013 lỗ 366 tỷ đồng và năm 2014 lỗ 1.085 tỷ đồng. Do lỗ nặng nên nhà máy chạy phập phù và nhiều lần phải đắp chiếu, đến cuối năm 2015 thì dừng hẳn.
Phương Dung

Mỹ Latinh chờ đợi gì từ ông Trump?

Với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ có nhiều thay đổi, nhất là đối với khu vực Mỹ Latinh.

Theo mạng tin "RT", nếu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, đề tài Nga và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được nhắc tới nhiều hơn, cũng như các ứng cử viên chỉ trích và xúc phạm nhau nhiều hơn là đưa ra những đề xuất, thì Mỹ Latinh vẫn luôn là một điểm tham chiếu. 

Vấn đề người nhập cư và bức tường biên giới

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, đề tài nổi bật nhất liên quan tới Mỹ Latinh là đề xuất gây tranh cãi của ông Trump về việc xây dựng một bức tường ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico, cũng như việc trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp (mà theo ông Trump) phải chịu trách nhiệm trong phần lớn những điều tồi tệ mà người dân Mỹ phải gánh chịu. Theo nhận định của nhà phân tích Gerardo Lissardy, nếu tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump quyết tâm thực hiện những ý tưởng đó thì sẽ "tác động trực tiếp tới nền kinh tế Mỹ Latinh, khu vực mỗi năm nhận 65 tỷ USD kiều hối từ Mỹ". Bên cạnh đó, chính sách này không chỉ tác động tới Mexico mà còn nhiều nước khác trong khu vực. 

Khu trại tạm của những người nhập cư trái phép vào Mỹ bị trả lại ở Tijuana, Mexico. Ảnh: AP/TTXVN
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Leandro Morgenfeld cho rằng "ngoài những cuộc khẩu chiến trên truyền thông xung quanh những phát ngôn gây sốc của ông Trump, đề nghị mở rộng bức tường biên giới của ông (trên thực tế nó đã tồn tại rồi) cùng một chương trình không khả thi về việc trục xuất hàng loạt người nhập cư (thực ra Chính quyền Mỹ đã bắt đầu siết chặt chính sách nhập cư) phần nào lại được các doanh nghiệp Mỹ 'lợi dụng' để trả công rẻ cho các lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp và không đảm bảo cho họ bất cứ quyền lợi chính đáng nào". 

Quan hệ với Cuba 

Một trong những đề tài then chốt khác trong tổng thể quan hệ Mỹ - Mỹ Latinh là quá trình bình thường hóa quan hệ từ gần 2 năm qua giữa Washington và La Habana. Trong một cuộc tranh luận tại Miami - thành trì của lực lượng Cuba phản cách mạng lưu vong - tổng thống đắc cử của Mỹ đã tuyên bố: "Tôi muốn đạt một thỏa thuận mạnh mẽ và tích cực bởi giờ đây tất cả các chi tiết (trong thỏa thuận hiện tại) đều có lợi cho Cuba" trong khi đặt nghi vấn về các cuộc thương lượng mà chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama đã tiến hành với chính quyền cách mạng Cuba. 

Trước khi cuộc bầu cử ở Mỹ diễn ra, nhà ngoại giao kỳ cựu Carlos Alzugaray Treto từng đưa ra dự đoán trên tạp chí điện tử "OnCuba Magazine" rằng nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống, rất có thể "tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba sẽ ngừng lại và chính quyền mới sẽ có động thái nào đó nhằm đảo ngược tiến trình này". 

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát "thân" Cuba lại không quá tỏ ra lo ngại vì cho rằng quan điểm cứng rắn của ông Donald Trump đối với La Habana xuất hiện dần về sau, chủ yếu là do sức ép "hút thêm phiếu bầu". Nếu hành động theo bản năng của một doanh nhân, tổng thống đắc cử của Mỹ hẳn sẽ phải thúc đẩy tiến trình này. Thêm nữa, với việc đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ, việc một tổng thống Dân chủ cầm quyền - như trong trường hợp bà Hillary Clinton đắc cử - cũng không hẳn là thuận lợi cho mong muốn bấy lâu của La Habana là "xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đã bị luật hóa". 

Những hiệp định tự do thương mại 

Ông Donald Trump từng nhấn mạnh rằng Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) có hại cho nền kinh tế Mỹ. Theo cổng thông tin La Mula của Peru, ông chủ sắp tới của Nhà Trắng đã hứa hẹn sẽ xóa bỏ thỏa thuận này và "áp mức thuế nhập khẩu 35% đối với các mặt hàng từ Mexico. Biện pháp này nếu được áp dụng sẽ có tác động to lớn đối với Mexico - nước có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Mỹ đạt 316,4 tỷ USD, bao gồm khoản thặng dư thương mại 49,2 tỷ USD". Dù sao, chưa cần chờ đợi những biện pháp đầu tiên của chính quyền Donald Trump, Xứ sở Azteca đã gánh chịu những ảnh hưởng đầu tiên khi đồng nội tệ peso của nước này rớt giá thảm hại sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa hôm 8/11 vừa qua. 

Mặt khác, vị tỷ phú này cũng chỉ trích mạnh mẽ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn được coi như một trong những thành quả thương mại chính của Chính quyền Barack Obama. Bốn quốc gia Mỹ Latinh tham gia thỏa thuận này (gồm Mexico, Colombia, Peru và Chile đồng thời cũng là các thành viên của Liên minh Thái Bình Dương). Sự thay đổi chính sách (nếu có) của Washington trong vấn đề này chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực tới việc hoạch định chiến lược thương mại của các quốc gia trên. 

Tương lai bất định 

Ngoài những trụ cột chính này, đâu là chiến lược và hành động hiệu quả thực sự của ông Trump đối với các cư dân Mỹ Latinh cũng là điều khó đoán trước. Đối với cây bút bình luận người Argentina, Nicolas Zyssholtz, thì "tương lai của Mỹ Latinh với Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ vẫn hoàn toàn là một ẩn số vì khu vực này trên thực tế chưa bao giờ là một phần trong chương trình tranh cử của ông". Và mặc dù "thật khó tưởng tượng những ý tưởng của ông Trump về đề tài này" nhưng ông Nicolas Zyssholt vẫn cho rằng "tới thời điểm hiện tại, mọi tín hiệu đều cho thấy ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Donald Trump không phải là Mỹ Latinh hay một quốc gia nào trong khu vực này mà sẽ là Nga, Trung Quốc và việc tái thương lượng các FTA". 

Ông Nicolas Zyssholtz kết luận "chiến thắng của ông Donald Trump cũng đồng nghĩa với việc củng cố một tư tưởng nổi loạn chính trị ngày càng lớn mạnh tại Mỹ Latinh". Và cho dù "đa phần cánh hữu Mỹ Latinh tương đồng với đảng Dân chủ của Mỹ hơn" thì một số quan điểm của họ vẫn "có thể được củng cố với ông chủ mới của Nhà Trắng mang tên Donald Trump của đảng Cộng hòa".
Lê Hà (P/v TTXVN tại Mỹ La tinh)

Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình?

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/11/2016

    Người thân của nạn nhân Việt cho biết Việt từng ghi lại cảnh vợ mình ngoại tình. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này đã được vợ của nạn nhân bỏ vào quan tài khi mai táng chồng ở quê nhà.

    Chị của nạn nhân khẳng định em trai không gây gổ với ai
    Sáng ngày 15/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Bị cáo trong vụ án là ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã có hành vi dùng dao chém chết anh Tôn Thanh Việt (con rể ông Nam) rồi chở xác đến công an đầu thú.
    Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay tất cả người thân của bị cáo và người bị hại đều có mặt.
    Khi đại diện Viện kiểm sát đọc xong bản cáo trạng, HĐXX hỏi bị cáo có đồng ý với những gì cáo trạng nêu hay không? Bị cáo Nam thừa nhận những tình tiết trong bản cáo trạng là đúng sự thật.
    Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình? - Ảnh 1.
    Người cha nghẹn ngào khi kể về những kìm nén, chịu đựng con rể đánh đập con gái trước mặt mình.
    Ông Nam kể lại sự việc với HĐXX: "Trước đó hai vợ chồng Việt xích mích ghen tuông vì lý do gì bị cáo không rõ. Do Việt thường xuyên đánh vợ nên con gái bị cáo bỏ về nhà cha mẹ ở. Sau đó Việt đến năn nỉ con bị cáo về nhà. Việt cũng nhờ bị cáo khuyên con gái về ở với nó".
    Ông Nam uất ức nói tiếp: "Trước khi chuyển về, nó có hứa là sẽ bỏ qua hết ghen tuông trước đây. Vậy mà mới chuyển về ở được mấy bữa, bị cáo nghe con dâu về kể là Việt lại đến chỗ làm chặn đường đánh con gái bị cáo ở ngoài đó. Bị cáo rất bức xúc, vợ con nó có gì về nhà nói chứ bị cáo không cho phép đánh đập con mình giữa chỗ đông người".
    Tại phiên tòa, ông Nam vẫn khẳng định việc con rể đánh con gái, thậm chí chửi cả ông. "Có lần nó chửi bị cáo ở giữa chợ, nó chửi không ra gì hết nhưng bị cáo nhịn. Những ngày sau đó nó đến nhà tiếp tục chửi rồi bị cáo phải quỳ xuống lạy nó 3 lạy, bị cáo nói là "Tao đây mày muốn làm gì mày làm" nhưng rồi nó dọa sẽ mua 8 cái quan tài giết hết 8 người trong gia đình", ông Nam nghẹn ngào muốn rơi nước mắt khi kể lại.
    Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình? - Ảnh 2.
    Chị Thảo bác bỏ chuyện ông Nam chém chết em trai mình là do kích động.
    Tuy nhiên khi được hỏi, chị Tôn Thanh Thảo (chị gái Việt) cho biết: "Em tôi là người bình thường, sống không gây gổ với ai. Hàng ngày, đi làm bình thường và đôi khi có uống rượu, điều này vợ nó biết".
    Theo chị Thảo, chị không tưởng tượng được và không nghĩ rằng bị cáo Nam làm như thế. "Lúc gây sự với chú Nam nó cũng không cầm hung khí gì. Giá như chú Nam kiềm chế thêm thì không có chuyện này. Nhưng chú đã ra tay nặng quá. Nghĩ đến cảnh chú chở xác em trai, tựa như chở con thú, tôi đau lòng lắm", chị Thảo nghẹn ngào.
    Tại phiên tòa, bà chỉ yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng bị cáo Nam gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
    Khi được HĐXX hỏi, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (vợ của Việt) trả lời rằng: "Chồng tôi chỉ nóng tính. Tôi cũng có thường nghe qua mọi người anh Việt có đến nhà chửi bới ba chứ không rõ vì không chứng kiến".
    Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình? - Ảnh 3.
    Chị Hiền (vợ anh Việt) cho biết đã từng bị chồng đánh và chửi bới nhưng không báo công an.
    Ngoài ra chị Hiền cũng thừa nhận đã từng bị chồng đánh đập, sau đó chị không đi báo công an vì còn tình thương với anh Việt và con. Còn chị Duyên (con gái ông Nam) cho biết cũng không biết rõ anh Việt có thường xuyên đánh đập vợ mình. Tiếp đó bà Phượng (vợ bị cáo) cũng thừa nhận chỉ nghe qua chồng mình về việc con rể thường xuyên đánh con gái mình.
    Tại sao chiếc điện thoại của nạn nhân không có trong vật chứng vụ án?
    Tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX hỏi chị Hiền (vợ của Việt): "Sau khi nạn nhân tử vong, ông Nam chở xác đến công an đầu thú, lúc này chị có nhận điện thoại và chiếc bóp của chồng mình từ anh Sơn – hàng xóm đúng không?" Chị Hiền trả lời: "Đúng, tôi có nhận điện thoại và bóp của chồng mình từ anh hàng xóm sau khi xảy ra sự việc".
    HĐXX hỏi tiếp: "Sau đó chiếc điện thoại đó đi đâu?". Chị Hiền nói: "Chiếc điện thoại tôi bỏ vào quan tài của chồng khi mai táng ở quê nhà". Kết quả điều tra từ bản cáo trạng cho thấy vật chứng thu được của vụ án chỉ gồm 1 con dao dài 41cm và 3 dấu vết máu tại hiện trường.
    Qua trò chuyện với chúng tôi bên hành lang phiên tòa sau khi HĐXX nghị án, anh rể của nạn nhân cũng cho biết em mình là người hiền lành.
    Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình? - Ảnh 4.
    Người chị ruột của nạn nhân khóc nức nở khi nghĩ đến cảnh tượng ông Nam chở xác em mình như chở con thú.
    "Nó hiền lành và chững chạc lắm, còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Khi tôi kết hôn với chị của Việt, tôi dẫn nó vào Sài Gòn cho đi học nghề lái xe thuê rồi về tự đi làm ăn. Trong gia đình do ghen tuông mới xảy ra mâu thuẫn, nên người lớn cần phải giải quyết với nhau, đâu mất nhiều thời gian lắm đâu".
    Theo người anh rể của nạn nhân Việt, sau khi Việt lập gia đình thì vợ ngoại tình, bị con trai bắt gặp và nói lại với ba. Người anh rể chia sẻ: "Lúc đó vợ thằng Việt làm công nhân rác thường về sớm rồi chở con nó đi vào khách sạn. Sau đó con trai nói cho thằng Việt mới biết đó chứ, rồi thằng Việt chở con đi tìm địa điểm và chỉ đích danh người ngoại tình với vợ nó luôn. Những lần khác nó còn chứng kiến rồi lấy điện thoại quay lại mà. Chiếc điện thoại giờ chôn cất theo nó luôn rồi. Việt thương vợ lắm nhưng ngày sau khi biết vợ ngoại tình nó đau buồn, uống rượu nhiều hơn".
    Vụ cha chém chết con rể: Có hay không việc nạn nhân đánh đập vợ vì nghi ngoại tình? - Ảnh 5.
    Ông Nam cười khi lần đầu gặp lại vợ con sau nửa năm trời trong trại giam.
    Tuy nhiên, phía chị Hiền và người mẹ của mình đều phủ nhận không có chuyện ngoại tình, sự việc chỉ là đồn đoán, anh Việt ghen tuông vô cớ.
    Sau phần xét hỏi và tranh luận đối với bị cáo Nam, nhân chứng cùng người nhà nạn nhân Việt, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu phạm phải một tội nặng hơn nên tòa quyết định trả hồ sơ, điều tra những tình tiết chưa rõ trong vụ án.

    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà

    Thứ Ba, ngày 15/11/2016 21:23 PM (GMT+7)
    Dù trời không mưa nhưng nhiều tuyến đường ở Sài Gòn vẫn ngập nặng, người dân phải bì bõm lội về nhà do triều cường đạt đỉnh.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 1
    Chiều 15.11, triều cường đạt đỉnh 1,65m khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập nặng
    Chiều 15.11, nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong “biển nước” do triều cường đạt đỉnh 1,65m.
    Trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nước ngập kéo dài hơn 1km, nhiều đoạn sâu gần 0,5m khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, giao thông ùn tắc. Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố đứng điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông tránh khu vực ngập nặng.
    Triều cường cũng khiến nhiều nhà dân trên đường Trần Xuân Soạn nước tràn vào nhà làm cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn, công việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm. Mỗi khi có xe ô tô chạy ngang tạo thành sóng đánh nước văng tung tóe hai bên đường.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 2
    Nếu không có đường ống ven kênh, người dân không biết đâu là đường, đâu là kênh
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 3
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 4
    Đường Trần Xuân Soạn bị ngập kéo dài hơn 1km
    Trong khi đó trên gần đại lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Thập (quận 7) triều cường dâng cũng gây ngập đường, giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài cả km để qua giao lộ.
    “Từ trước giờ đại lộ Nguyễn Văn Linh có khi nào nước ngập nhiều như thế này đâu. Về nhà vừa hít khói xe vừa phải lội nước chẳng khác gì cực hình vậy”, chị Nguyễn Thị Sương ngụ quận 7 nói.
    Ngoài ra, triều cường đạt đỉnh cũng gây ngập nặng các khu vực đường Lê Văn Lương (quận 7), Bến Bình Đông (quận 8), Thanh Đa (quận Bình Thạnh)… làm hàng loạt phương tiện bị chết máy, giao thông hỗn loạn.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 5
    Hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân phải bì bõm lội nước trở về nhà
    Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, hạ lưu sông Sài Gòn đang xuất hiện đợt triều cường lớn, đỉnh triều được dự báo vượt mức báo động 3 (1,5m) gây ngập nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM. Hôm nay, (15.11), đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt đỉnh 1,65m lúc 17h cùng ngày.
    Cũng theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, chiều mai 16.11, tại trạm An Phú dự báo đỉnh triều sẽ đạt 1,66m vào lúc 18h và tại trạm Nhà Bè đạt 1,70m. Những ngày tiếp theo, triều cường cũng sẽ trên mức báo động 3.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 6
    Nước ngập khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 7
    Công việc kinh doanh, buôn bán của người dân ế ẩm.
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 8
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 9
    Người lao động bì bõm lội nước đẩy xe hàng trên con đường ngập
    Đường sóng sánh nước, người Sài Gòn bì bõm lội về nhà - 10
    Đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè bị ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn. 
    Theo Dương Thanh (Dân Việt)

    Chém nhau loạn xạ tại bữa tiệc, nhiều người bị thương

      15/11/2016 02:02

      (NLĐO) – Một vụ chém nhau loạn xạ được cho là xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM khiến một số người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

      Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến bằng mã tấu, gậy gộc… tại một bữa tiệc khiến nhiều người bị thương. Nội dung đoạn clip cho thấy có nhiều người tham gia chém nhau, ít nhất có 2 người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
      Cảnh chém nhau kinh hoàng tại tiệc thôi nôi khiến nhiều người bị thương (ảnh cắt từ clip)
      Cảnh chém nhau tại tiệc thôi nôi khiến nhiều người bị thương (ảnh cắt từ clip)
      Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều 13-11 tại một con hẻm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.
      Một số người dân kể lại, thời điểm trên một gia đình trong hẻm tổ chức tiệc thôi nôi cho con. Người nhà đã thuê dịch vụ nhà hàng dọn tiệc cùng 1 nhóm thanh niên đến phục vụ và giữ xe cho khách.
      Vụ chém nhau khiến ít nhất 2 người bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu (ảnh cắt từ clip)
      Vụ chém nhau khiến ít nhất 2 người bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện

      Thế giới thừa thép, Bộ Công Thương nói riêng Việt Nam sẽ thiếu!

      Dân trí Thông tin về quy hoạch ngành thép Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay cả thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thép, thì Việt Nam lại đối mặt với nguy cơ thiếu hụt 15 triệu tấn thép vào năm 2020.

      (Ảnh minh hoạ).
      (Ảnh minh hoạ).
      Đối với thép xây dựng, Bộ Công Thương cho biết, với năng lực sản xuất hiện tại, ngành thép Việt Nam có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu trong nước về phôi thép và thép xây dựng. Tổng công suất theo thiết kế các nhà máy đang hoạt động đạt khoảng 11 triệu tấn/năm nhưng các nhà máy có công suất thiết kế 500.000 tấn/năm trở lên chỉ ở mức 8 triệu tấn/năm.
      Các nhà máy còn lại có tổng công suất khoảng 3 triệu tấn/năm có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nhiên liệu, khả năng cạnh tranh thấp. Đến năm 2020, Việt Nam cần bổ sung thêm khoảng 6 triệu tấn công suất thép phôi xây dựng có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong nước.
      Đối với thép cuộn cán nóng, Việt Nam mới chỉ có duy nhất dự án Liên hợp thép Formosa Hà Tĩnh với công suất 7,5 triệu tấn, sử dụng lò cao dung tích 4530m3 đã được đầu tư xây dựng. Khi đi vào hoạt động sẽ là khu liên hợp thép đầu tiên tại Việt Nam sản xuất được các sản phẩm thép tấm cán nóng sẽ làm thay đổi diện mạo ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, sự cố tháng 5/2014 và sự cố về môi trường vừa qua khiến dự án đang bị chậm tiến độ.
      Theo Bộ Công Thương, ngoài dự án Formosa, trong thời gian tới, ngành thép Việt Nam không có dự án sản xuất thép tấm cán nóng được triển khai, nhập siêu ngành thép đối với chủng loại này sẽ tiếp tục gia tăng.
      Bộ Công Thương cho biết, quá trình rà soát Quy hoạch cho thấy, đến năm 2020 cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô, đến năm 2025, thiếu hụt sẽ vượt mức 20 triệu tấn thép thô, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng hơn.
      Trước đây, do các doanh nghiệp trong nước không đủ năng lực tài chính và kỹ thuật nên Việt Nam phải kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư các Khu luyện thép liên hợp. Đến nay, đã có ba dự án Khu luyện thép liên hợp được cấp Giấy chứng nhận nhận đầu tư là dự án Khu liên hợp Cà Ná (Liên doanh giữa tập đoàn Lion và Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam), dự án Nhà máy thép Guanglian Dung Quất (nhà đầu tư Đài Loan) và dự án của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trong số ba dự án trên chỉ có duy nhất dự án Formosa Hà Tĩnh được triển khai, hai dự án còn lại đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư do không tiến hành triển khai đúng quy định.
      "Nếu chúng ta không phát triển các dự án Khu liên hợp luyện thép lò cao để sản xuất các loại thép phục vụ ngành cơ khí chế tạo sẽ có một nghịch lý là sở hữu lượng quặng sắt rất lớn và các chất trợ dung, phụ liệu sản xuất nhưng ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp quốc phòng và đóng tàu phục vụ kinh tế biển lại phụ thuộc hoàn toàn vào thép nhập khẩu với khối lượng lớn. Điều này gây ra tình trạng nhập siêu lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng lớn tới sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước", Bộ Công Thương cho biết.
      "Vấn đề ở đây là các dự án thép phải thực hiện nghiêm túc việc đầu tư, từng khâu công nghệ, cũng như toàn nhà máy phải có đầy đủ các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, người vận hành phải tuân thủ đúng quy trình vận hành mà công nghệ đã đặt ra… Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường máy móc thiết bị để giám sát chặt chẽ các hoạt động xả thải, xử lý chất thải, tránh tình trạng chất thải chưa xử lý triệt để đã thải ra môi trường", Bộ này cho biết.
      Bộ Công Thương cũng cho rằng, các loại thép sản xuất trong nước có nhiều lợi thế cạnh tranh so với thép nhập khẩu trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng, không có yếu tố trợ giá. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành các biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu có trợ giá của nước ngoài. Giai đoạn này là thời điểm thích hợp để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp thép.
      Theo báo cáo của Bộ này, nếu xây dựng được các khu luyện thép liên hợp có công suất 7-10 triệu tấn/năm, mỗi năm có thể khai thác được khoảng 15 triệu tấn quặng sắt từ mỏ sắt Thạch Khê và các mỏ sắt khác trong nước. Lượng quặng sắt trong nước đủ dùng cho khoảng thời gian 30 năm. Với giá quặng nhập khẩu hiện nay khoảng 60 USD/tấn thì mỗi năm sẽ đóng góp khoảng 900 triệu USD vào giá trị sản xuất nội địa, tương đương 2 triệu tấn dầu thô theo thời giá hiện nay, đóng góp khoảng 0,3% GDP.
      Các nhà máy thép cán nóng trên thế giới đều được xây dựng với công suất từ 2-3 triệu tấn/năm trở lên tại các vị trí ven biển gần cảng nước sâu để giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. Báo cáo cho rằng, với lợi thế hơn 3.000 km bờ biển và hệ thống cảng nước sâu phong phú, Việt Nam có đủ điều kiện để xây dựng những Khu liên hợp luyện thép cỡ lớn, đảm bảo hiệu quả về kinh tế và an toàn về môi trường tại các khu vực tiềm năng có cảng nước sâu như Nghi Sơn, Dung Quất, Cà Ná...
      Ngoài ra, so với các quốc gia có nền công nghiệp thép phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người thấp nên có lợi thế về nhân công. Thêm vào đó, đặc trưng của sản phẩm thép có trọng lượng và kích cỡ lớn cần có hệ thống phân phối rộng khắp. Việc tiêu thụ các sản phẩm thép trong thị trường nội địa với hệ thống đại lý sẵn có của các doanh nghiệp Việt Nam là một lợi thế lớn về bán hàng, chi phí thanh toán chuyển đổi ngoại tệ và vận chuyển so với thép nhập khẩu vào Việt Nam.
      Phương Dung

      21 công ty xổ số miền Nam chi hơn 24.500 tỷ đồng trả thưởng

      Công bố thông tin hoạt động 9 tháng đầu năm, 21 công ty xổ số khu vực phía Nam cho biết số tiền trả thưởng là 24.533 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 50% doanh thu.

      Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam vừa công bố thông tin về hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 đối với 21 công ty thành viên. Hiện tại, mỗi ngày 3 tỉnh, thành phát hành 21-24 triệu vé. Riêng ngày thứ 7 có đến 30 triệu vé vì có thêm TP.HCM, do đơn vị này phát hành 2 kỳ/tuần.
      9 tháng bán trên 50,6 triệu vé số
      Theo báo cáo của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, 14 công ty phát hành 8 triệu vé (80 tỷ đồng) mỗi kỳ, tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 87,22%. Trong đó, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long và Đồng Nai thuộc nhóm 8 triệu vé/kỳ và có tỷ lệ tiêu thụ cao, từ 92% đến 93%.
      Nhóm 7 công ty phát hành 7 triệu vé/kỳ có tỷ lệ tiêu thụ bình quân là 60,88%. Trong đó, Bình Phước có tỷ lệ tiêu thụ thấp nhất (45,53%) và cao nhất là Trà Vinh (71,95%).
      9 tháng năm 2016, các công ty XSKT phát hành gần 63,4 triệu vé. Ảnh: Việt Tường.
      9 tháng năm 2016, các công ty XSKT phát hành gần 63,4 triệu vé. Ảnh: Việt Tường.
      Bốn tháng trước, thị trường xổ số ở miền Nam có thêm sản phẩm Mega 6/45 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Điều kiện thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các công ty XSKT trong quý III/2016.
      Tổng số vé phát hành là 63,38 triệu vé, tương đương 68.380 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân của vé số truyền thống đạt 79,89%, tương đương với doanh thu tiêu thụ lên đến 50.635 tỷ đồng.
      Doanh thu và lãi cao nhưng các công ty XSKT cũng trả thưởng với số tiền chiếm tới 48,45% so với số tiền mà doanh nghiệp thu về. Trong 9 tháng, 21 doanh nghiệp XSKT chi đến 24.533 tỷ đồng để trả thưởng, riêng TP.HCM chiếm trên 2.700 tỷ đồng. Tuy vậy, trong báo cáo tài chính của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, khoản mục "chi phí trả thưởng" trong 9 tháng của đơn vị này chỉ chiếm 11,3 tỷ đồng. Còn trong 3 tháng quý III, con số này là gần 4 tỷ đồng.
      Hoạt động XSKT trong những năm gần đây được cho là mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách địa phương. Chính vì vậy, khi vé số điện toán in sẵn được bán tràn lan ở các tỉnh phía Nam, Hội đồng XSKT khu vực này đã lên tiếng "tố" Vietlott gây khó khăn và ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường kinh doanh vé số.
      Thống kê của 21 công ty XSKT, 9 tháng năm 2016, các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước đến 17.283 tỷ đồng, tăng 742 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Từ khi vé điện toán in sẵn bán ngoài 6 tỉnh, thành mà Vietlott mở thị trường, Hội đồng XSKT miền Nam khẳng định các tỉnh còn lại đã bị thất thu ngân sách. Không chỉ vậy, những điểm bán lẻ vé điện toán bán cao hơn từ 1.000-2.000 đồng so với mệnh giá trên vé đã gây hoang mang, thiệt thòi cho đại lý vé số truyền thống.
      Doanh số tiêu thụ đang giảm
      Sau 3 tháng Vietlott mở thị trường ở 6 tỉnh, thành phía Nam thì nhiều công ty XSKT tuyên bố sẽ "sống chung với lũ" trong cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty xổ số. Tuy nhiên, từ tháng thứ 4, Vietlott liên tục xuất hiện giải đặc biệt với tổng số tiền lên đến 228 tỷ đồng. Trong đó, giải độc đắc 92 tỷ đồng ngày 16/10, và 65 tỷ ngày 2/11, đã có người nhận. 71 tỷ đồng của kỳ mở thưởng 51, ngày 13/10, vẫn đang hồi hộp chờ chủ nhân.
      "Vé điện toán có người trúng đặc biệt với số tiền quá cao khiến người dân tìm mua sản phẩm của Vietlott. Doanh số tiêu thụ tháng 10 của công ty tôi giảm trên 3%", lãnh đạo một công ty XSKT phía Nam chia sẻ.
       Vé số điện toán được nhiều người bán dạo đưa đến các quán nhậu ở miền Tây. Ảnh: Việt Tường.
      Vé số điện toán được nhiều người bán dạo đưa đến các quán nhậu ở miền Tây. Ảnh: Việt Tường.
      Để bảo vệ thị trường truyền thống của mình, các công ty XSKT tiếp tục có những phản ứng khi thấy vé số của Vietlott được in sẵn bán ở các tỉnh chưa có thiết bị đầu cuối. Điều này đã không đúng với loại hình vé số điện toán tự chọn và mất quyền tự chọn của người chơi số.
      Từ những bức xúc của các công ty kinh doanh vé số truyền thống, ông Tống Quốc Trường - Tổng giám đốc Vietlott đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
      "Để đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và nguồn thu ngân sách địa phương, Vietlott đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo ngành chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số điện toán nói riêng", công văn của Vietlott nêu.
      Theo Việt Tường
      Zing

      Trương Ngọc Ánh chờ đến 20/11 để tổ chức sinh nhật cùng con gái

      Dân trí Cùng sinh nhật trong tháng 11, Trương Ngọc Ánh và con gái có dự định tổ chức sinh nhật chung vào dịp 20/11, đánh dấu một giai đoạn mới của Trương Ngọc Ánh cũng như sự lớn khôn từng ngày của Bảo Tiên.

      Nhân dịp đón tuổi mới, Trương Ngọc Ánh vừa cùng con gái Bảo Tiên thực hiện bộ ảnh street style đầy ấn tượng. Trong những khoảnh khắc mới nhất, Trương Ngọc Ánh tự tin khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi đi dạo phố cùng con gái cưng.
      Nhân dịp đón tuổi mới, Trương Ngọc Ánh vừa cùng con gái Bảo Tiên thực hiện bộ ảnh street style đầy ấn tượng. Trong những khoảnh khắc mới nhất, Trương Ngọc Ánh tự tin khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi đi dạo phố cùng con gái cưng.
      Dù lựa chọn những bộ trang phục đơn giản như áo thun với quần jean, chân váy kiểu xếp ly hay chỉ là những chiếc đầm kiểu truyền thống, song nữ diễn viên phim “Hương Ga” vẫn tự tin ghi điểm bởi gu ăn mặc tinh tế và sành điệu.
      Dù lựa chọn những bộ trang phục đơn giản như áo thun với quần jean, chân váy kiểu xếp ly hay chỉ là những chiếc đầm kiểu truyền thống, song nữ diễn viên phim “Hương Ga” vẫn tự tin ghi điểm bởi gu ăn mặc tinh tế và sành điệu.
      Với bé Bảo Tiên, những bộ đồ năng động, nhiều màu sắc được cô rất yêu thích khi sánh đôi cùng mẹ. Sự xuất hiện ngẫu nhiên và đầy vui vẻ của mẹ con Trương Ngọc Ánh trên phố đông cũng nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Bảo Tiên đặc biệt muốn chuyên gia trang điểm tô chút son môi tiệp màu cùng với màu son của mẹ để chứng tỏ “hai mẹ con là hai người bạn không thể tách rời”.
      Với bé Bảo Tiên, những bộ đồ năng động, nhiều màu sắc được cô rất yêu thích khi sánh đôi cùng mẹ. Sự xuất hiện ngẫu nhiên và đầy vui vẻ của mẹ con Trương Ngọc Ánh trên phố đông cũng nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Bảo Tiên đặc biệt muốn chuyên gia trang điểm tô chút son môi tiệp màu cùng với màu son của mẹ để chứng tỏ “hai mẹ con là hai người bạn không thể tách rời”.
      
Thời điểm hiện tại, Trương Ngọc Ánh khá bận rộn khi vừa bấm máy dự án phim điện ảnh mới. Song song đó, chị cũng đang cùng các cộng sự vận động quyên góp để xây cầu và làm được tại một số cù lao tại Tiền Giang, giúp các em nhỏ có thể có con đường đến trường lành lặn. Tuy dành nhiều tâm huyết cho công việc, song việc quan tâm, chăm sóc cô cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn vẫn được Trương Ngọc Ánh đặt lên hàng đầu.
      Thời điểm hiện tại, Trương Ngọc Ánh khá bận rộn khi vừa bấm máy dự án phim điện ảnh mới. Song song đó, chị cũng đang cùng các cộng sự vận động quyên góp để xây cầu và làm được tại một số cù lao tại Tiền Giang, giúp các em nhỏ có thể có con đường đến trường lành lặn. Tuy dành nhiều tâm huyết cho công việc, song việc quan tâm, chăm sóc cô cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn vẫn được Trương Ngọc Ánh đặt lên hàng đầu.
      Chia sẻ về việc phân bố thời gian cho công việc và gia đình, Trương Ngọc Ánh tiết lộ cô đã quá quen với guồng quay của sự bận rộn và biết sắp xếp mọi thứ sao cho thật hợp lý.
      Chia sẻ về việc phân bố thời gian cho công việc và gia đình, Trương Ngọc Ánh tiết lộ cô đã quá quen với guồng quay của sự bận rộn và biết sắp xếp mọi thứ sao cho thật hợp lý.
      “Là một nghệ sĩ, đặc biệt là công việc sản xuất phim khiến tôi không có nhiều thời gian. Tuy nhiên, suốt những năm qua, tôi luôn biết cách cân bằng để có thể vừa theo đuổi đam mê và hoàn thiện trách nghiệm của người mẹ, người phụ nữ của gia đình. Bé Bảo Tiên chính là động lực lớn nhất hiện tại để tôi vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống và công việc. Và một ngày có làm việc tất bật đến đâu hay đi công tác xa, tôi vẫn dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện, tâm sự với con gái.
      “Là một nghệ sĩ, đặc biệt là công việc sản xuất phim khiến tôi không có nhiều thời gian. Tuy nhiên, suốt những năm qua, tôi luôn biết cách cân bằng để có thể vừa theo đuổi đam mê và hoàn thiện trách nghiệm của người mẹ, người phụ nữ của gia đình. Bé Bảo Tiên chính là động lực lớn nhất hiện tại để tôi vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống và công việc. Và một ngày có làm việc tất bật đến đâu hay đi công tác xa, tôi vẫn dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện, tâm sự với con gái.
      Điều làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là bé Bảo Tiên ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời. Và tôi cũng rất yên tâm làm việc khi có người thân hỗ trợ chăm sóc bé Bảo Tiên cũng như quán xuyến việc gia đình” – Trương Ngọc Ánh tâm sự.
      Điều làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là bé Bảo Tiên ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời. Và tôi cũng rất yên tâm làm việc khi có người thân hỗ trợ chăm sóc bé Bảo Tiên cũng như quán xuyến việc gia đình” – Trương Ngọc Ánh tâm sự.
      
Cùng sinh nhật trong tháng 11, Trương Ngọc Ánh và con gái có dự định tổ chức sinh nhật chung, đánh dấu một giai đoạn mới của Trương Ngọc Ánh cũng như sự lớn khôn từng ngày của Bảo Tiên. Trương Ngọc Ánh nói, năm trước chị cũng được đón sinh nhật trên phim trường và năm nay cũng vậy, chị được cả đoàn phim tổ chức sinh nhật rất bất ngờ. Dẫu vậy, chị vẫn chờ tới đúng 20/11 để tổ chức sinh nhật cùng con gái, như một mốc dấu quan trọng trong cuộc sống của cả hai mẹ con.
      Cùng sinh nhật trong tháng 11, Trương Ngọc Ánh và con gái có dự định tổ chức sinh nhật chung, đánh dấu một giai đoạn mới của Trương Ngọc Ánh cũng như sự lớn khôn từng ngày của Bảo Tiên. Trương Ngọc Ánh nói, năm trước chị cũng được đón sinh nhật trên phim trường và năm nay cũng vậy, chị được cả đoàn phim tổ chức sinh nhật rất bất ngờ. Dẫu vậy, chị vẫn chờ tới đúng 20/11 để tổ chức sinh nhật cùng con gái, như một mốc dấu quan trọng trong cuộc sống của cả hai mẹ con.
      Hà Tùng Long
      Ảnh: Chanh Nguyễn

      Hết công kích trọng tài, Kiatisak lại “dọa” cả AFF Cup

      Tiểu Mã |
      Hết công kích trọng tài, Kiatisak lại “dọa” cả AFF Cup

      HLV Kiatisak của ĐT Thái Lan đã tỏ rõ sự thất vọng và cả bức xúc sau khi bị Australia cầm hòa tại vòng loại World Cup.



      Ở trận đấu vừa kết thúc giữa chủ nhà Thái Lan gặp Australia, trọng tài chính Fahad Al Marri đã 3 lần thổi phạt đền, trong đó đội khách được hưởng 2 quả, dẫn tới tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.
      Sau trận đấu, HLV Kiatisak bên phía Thái Lan đã có những phát biểu đầy ngán ngẩm: "Chúng tôi thất vọng về kết quả trận đấu này khi không thể giành 3 điểm, cho dù chúng tôi đã chơi tốt trước một đội bóng đẳng cấp như Australia.
      Tuy nhiên, tôi hy vọng kết quả này có thể làm hài lòng với CĐV. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ và giới truyền thông đã ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua".
      Nói về 2 tình huống bị thổi phạt đền, Zico Thái tỏ ra khá bức xúc: "Quả phạt đền đầu tiên thì không nói làm gì bởi một cầu thủ của tôi đã để bóng chạm tay. Nhưng ở quả 11m thứ 2, trọng tài đã quá nặng tay. Hôm nay toàn đội đã chơi tốt nhưng dẫu sao, tôi cũng không muốn đổ hết lỗi cho trọng tài dẫn tới việc bị mất điểm".
      Hết công kích trọng tài, Kiatisak lại “dọa” cả AFF Cup - Ảnh 1.
      Sau trận hòa trước Australia, HLV Kiatisak khẳng định Thái Lan sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup.
      Khi được hỏi về dự định ở những trận đấu tiếp theo, Kiatisak đã phát biểu đầy quyết tâm:
      "Chúng tôi vẫn còn 5 trận nữa ở vòng loại World Cup, vì thế cơ hội là vẫn còn dù cực kỳ mong manh. Chắc chắn chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp.
      Trước mắt, chúng tôi sẽ đến Philippines với mục tiêu làm tất cả để bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Tôi mong muốn tất cả những người hâm mộ sẽ cùng đồng hành và cổ vũ chúng tôi hoàn thành mục tiêu này".
      Có thể thấy, việc bị Australia cầm hòa khiến Thái Lan gần như chắc chắn sẽ không thể giành vé dự VCK World Cup 2018 và những "hy vọng mong manh" cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bởi đội tuyển xứ Chùa Tháp chỉ đứng cuối bảng và kém 2 đội dẫn đầu là Saudi Arabia và Nhật Bản tới 9 điểm, chưa kể tới 3 đội xếp trên cũng được giá cao hơn gồm Australia, UAE và Iraq.
      Vì thế, mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò Kiatisak chính là dốc toàn lực để bảo vệ chức vô địch AFF Cup và đây chắc hẳn là điều khiến các ứng viên còn lại trong đó có tuyển Việt Nam phải quan ngại.
      Thái Lan tan mộng World Cup sau trận cầu điên rồ
      theo Trí Thức Trẻ

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét