10h ngày 6/11, nhiều học viên khu D (khu nhiễm xã hội) của Trung tâm
cai nghiện Xuân Phú (Đồng Nai) bất ngờ la hét, đập phá rồi thoát qua các
khu vực khác. Họ đưa nhiều đồ đạc ra sân đốt, gây sức ép các nhân viên
bảo vệ mở cổng trại.
Nhiều bình gas mini, máy quạt... cũng được họ đem ra đốt.
Nhóm học viên còn đốt màn cửa bên trong các khu trại để gây sức ép,
kích động cùng bỏ trốn. Các nhân viên trung tâm đã kịp thời dập lửa. "Họ rút xăng từ các xe nhân viên để đốt, nhiều xe cũng bị đập phá", một bảo vệ cho biết.
Nhiều mảng tường của khu nhà ở bị những người cai nghiện đục thủng.
Sau khi thoát ra khỏi khu D, đám đông vào phòng y tế đập phá. Tủ thuốc,
dụng cụ khám bệnh bị hư hỏng nặng. "Khi các học viên tràn đến phòng y
tế thì chúng tôi đều rời đi để đảm bảo an toàn", một bác sĩ cho biết.
Trên đường ra cổng, các học viên bị chặn lại. Họ tiếp tục dùng gạch,
chai, ca nhựa... ném trả lực lượng chức năng khiến khu vực này như "bãi
chiến trường" "Sau khi thuyết phục các học viên ổn định tâm lý không
được, chúng tôi buộc phải yêu cầu lực lượng công an giúp đỡ", ông Hồ Văn
Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, nói.
Một người leo lên cột điện trong trung tâm la hét, kích động những
người khác cùng trốn trại. Sau hơn 30 phút được vận động, người này leo
xuống an toàn, không bị thương tích.
Có 133 học viên đã trốn thoát. Hàng trăm cảnh sát được huy động chốt chặn các ngả đường, truy bắt nhóm học viên trốn trại.
Khi đụng độ Cảnh sát cơ động Đồng Nai, nhóm học viên dùng đá ném vỡ kính xe đặc chủng.
Một nhóm học viên bị bắt lại. "Em nghe theo bạn rủ trốn ra ngoài, khi
chạy giữa đồng chừng 30 phút thì bị bắt lại", một học viên cho biết.
Đến tối cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ cơ động vẫn đang túc trực tại
trung tâm cai nghiện để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tình trạng vỡ
trại.
Đã có 61 học viên bị bắt trở lại trung tâm. "Chúng tôi đang tập trung
tiếp tục tung lực lượng truy tìm các học viên còn lại", lãnh đạo Công an
huyện Xuân Lộc nói.
Trước đó, đêm 23/10, hơn 500 học viên cũng đập phá cửa phòng, tràn ra
Quốc lộ 1 chặn ôtô, xe máy để xin tiền gây náo loạn. Công an Đồng Nai
phải huy động cảnh sát cơ động phối hợp cùng lực lượng địa phương vây
bắt trở lại, nhưng đến nay vẫn chưa đủ.
TTXVN
- Liên quan vụ hai phóng viên bị hành hung trong quá trình tác nghiệp
tại khu giết mổ động vật tập trung tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) vào rạng
sáng 6-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Văn
bản số 6385/UBND-TKBT giao Giám đốc Công an Hà Nội khẩn trương chỉ đạo
điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thành
ủy, UBND thành phố trước ngày 20-11; thông tin trả lời báo chí theo quy
định.
Theo phản
ánh trên các phương tiện truyền thông, phóng viên Nguyễn Tùng (Đài
Truyền hình kỹ thuật số VTC) và đồng nghiệp Phạm Hiển (phóng viên của
chuyên trang Truyền thông pháp luật - Pháp luật Plus của Báo Pháp luật
Việt Nam) đang tác nghiệp tại một khu giết mổ động vật tập trung tại
huyện Thanh Oai thì bị một nhóm đối tượng côn đồ hành hung. Phóng viên
Nguyễn Tùng cho biết, các đối tượng này dùng vật cứng đánh vào đầu anh
và đồng nghiệp, rồi tự ý tước đoạt tài sản, giấy tờ tùy thân gồm Giấy
chứng minh nhân dân, điện thoại. Tại thời điểm diễn ra vụ việc, có
nhiều người chứng kiến. Lực lượng chức năng cũng đang thực hiện nhiệm
vụ. Sau khi thấy anh Tùng bị đánh nằm gục tại khu giết mổ, một số người
đã đưa anh vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng choáng váng,
khó thở. Tai nạn đường sắt
Sáng 6-11, tại Km 1325+200 khu vực ga Cây Cày, huyện Diên Khánh, tỉnh
Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa người đi bộ là Lê Quang
Việt (SN 1995, trú tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) với tàu SE4 do
lái tàu Hoàng Quang Khải điều khiển. Hậu quả, anh Việt chết tại chỗ.
Nguyên nhân được xác định do Việt thiếu quan sát khi đi qua đường sắt. Cháy ô-tô khách
Hồi 21 giờ 30 phút ngày 5-11, anh Lê Bá Thái (SN 1970, trú tại tỉnh
Thanh Hóa) điều khiển ô-tô khách BKS 14B-023.41 đi từ TP Móng Cái, tỉnh
Quảng Ninh về TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi đến Km 227 + 900 quốc lộ 18A,
thuộc phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, bất ngờ xe bốc
cháy. Phát hiện cháy, lái xe đã đỗ xe sát lề đường và cho toàn bộ
người, hàng hóa trên xe xuống. Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ
đạo các lực lượng tiến hành công tác chữa cháy, khám nghiệm hiện
trường; đồng thời tiến hành phân luồng giao thông không để xảy ra ùn tắc
giao thông trên tuyến. Vụ cháy xe gây thiệt hại tài sản khoảng bốn tỷ
đồng. Đánh bạc
Ngày 6-11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ 14 đối
tượng trong chuyên án bắt vụ đánh bạc tại nhà số 200, đường Phạm Hồng
Thái, khối 1, phường Vinh Tân (TP Vinh) vào tối ngày 5-11. Lực lượng
công an thu giữ 1,34 tỷ đồng, bốn xe ô-tô, hai xe máy của các đối
tượng.
Trước đó, Công an TP Vinh phát hiện tại địa chỉ nói trên thường có
nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc với tang số, quy mô lớn, gây bức xúc
trong nhân dân. Khoảng 16 giờ 45 phút chiều 5-11, các cán bộ, chiến sĩ
Công an TP Vinh tiến hành đột kích, bắt giữ các đối tượng đánh bạc.
Trong các đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng hình sự nguy hiểm. Vụ
việc đang được cơ quan công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng. Chết đuối
Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 6-11, nhiều người dân đang câu cá tại hồ đá
ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương), giáp ranh làng Đại học
quốc gia TP Hồ Chí Minh, đã phát hiện một cô gái rơi xuống hồ. Người
dân đã nhảy xuống hồ cứu nạn nhân nhưng nạn nhân đã chết. Nhận tin báo,
cơ quan chức năng thị xã Dĩ An đến hiện trường để điều tra nguyên
nhân. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân mang theo
hai chứng minh nhân dân và một xe tay ga để gần hiện trường.
Trước đó, chiều 31-10, tại khu vực hồ đá này cũng xảy ra vụ đuối
nước, nạn nhân là một thanh niên SN 1997, ngụ TP Hồ Chí Minh, đến đây
bơi và bị đuối nước.
TTO - Có 4 liên danh gồm 15
doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển
giao) nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ TP HCM đến Củ Chi dài 58 km, mở
rộng mặt đường lên 60 m.
Vốn đầu tư bình quân từ
8.500 đến 9.500 tỉ đồng, trong đó bao gồm xây dựng cầu vượt Trung Chánh
(Q.12) và xây dựng cầu An Hạ (Củ Chi).
Đây là lần đầu tiên có một dự án BOT đạt “kỷ lục” có nhiều doanh nghiệp cùng đề xuất đầu tư hoàn vốn bằng thu phí giao thông.
Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tây
Ninh có ý kiến về qui mô đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ
TP.HCM đến Tây Ninh nhằm tuyển chọn nhà đầu tư.
Theo một số doanh nghiệp, dọc theo tuyến Quốc lộ 22 từ Củ Chi đến Tây
Ninh, Long An hình thành nhiều khu công nghiệp và là tuyến đường kết
nối với Campuchia sẽ tăng số lượng xe lưu thông nên đã thu hút nhiều
doanh nghiệp đầu tư.
Đồng thời trong năm 2017 khi hoàn thành cầu Vàm Cống, Cao Lãnh thì
người dân đi từ TP đến đường N2 (đường Hồ Chí Minh) sẽ rút ngắn thời
gian về Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang so với đi tuyến Quốc
lộ 1, số lượng xe lưu thông trên tuyến đường này tiếp tục tăng cao.
N.ẨN - D.N.HÀ
Swansea 1-3 M.U
Hoàng Việt
22:21 ngày 06-11-2016
Ibrahimovic
đã chấm dứt cơn khát bàn thắng bằng cú đúp vào lưới Swansea, qua đó
mang về chiến thắng tưng bừng 3-1 cho các cầu thủ M.U
Swansea 1-3 M.U
Ghi bàn
van der Hoorn (69') - Pogba (15'), Ibrahimovic (21', 33')
21h23': Các cầu thủ M.U đã có mặt tại sân Liberty để chuẩn bị cho trận đấu
21:24:43 hôm qua
21h34': Ngày
này 30 năm trước (6/11/1986), Sir Alex Ferguson chính thức dẫn dắt M.U
và biến đội bóng này thành thế lực của bóng đá thế giới
21:34:45 hôm qua
21h56': Các cầu thủ M.U đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu
21:57:25 hôm qua
01': Trận đấu bắt đầu, Swansea là đội giao bóng.
22:01:24 hôm qua
02':
Pha đi bóng rất kỹ thuật loại bỏ 2 hậu vệ Swansea trước khi tung ra cú
cứa lòng rất nguy hiểm của Rooney, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột
dọc trong gang tấc.
22:03:40 hôm qua
10': Swansea đang là đội cầm bóng nhiều hơn, song nhìn chung thế trận vẫn rất cân bằng.
22:11:16 hôm qua
15': Swansea 0-1 M.U (Pogba)
VÀOOO!!! Cầm
bóng ít hơn, nhưng M.U đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đón đường
phá bóng của hậu vệ chủ nhà, Pogba băng vào đúng tâm tung cú đờ mi
volley đẳng cấp vào góc xa mở tỷ số trận đấu.
22:16:57 hôm qua
17': Nguy
hiểm, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0, khi cú dứt điểm rất nhanh
của Fellaini trong vòng cấm Swansea lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong
gang tấc.
22:18:00 hôm qua
21': Swansea 0-2 M.U (Ibrahimovic)
VÀOOO!!!
Ibrahimovic đã khai hỏa trở lại sau 6 trận tịt ngòi. Đón đường chuyền
của Rooney, cầu thủ người Thụy Điển loại bỏ 1 hậu vệ Swansea trước khi
tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào cột
dọc gần.
22:23:46 hôm qua
26': Với
bàn thắng vào lưới Swansea, Ibrahimovic là cầu thủ ghi bàn thắng thứ
25.000 tại Ngoại hạng Anh, kể từ bàn đầu tiên của Brian Deane (Sheffield
Utd) ghi vào chính lưới M.U ngày 15/8/1992.
22:27:55 hôm qua
31': Tình huống ăn mừng theo kiểu karate-kick của Ibrahimovic sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng.
22:31:32 hôm qua
33': Swansea 0-3 M.U (Ibrahimovic)
VÀOOO!!! Bàn
thắng tiếp tục đến với M.U, đón đường chuyền của Rooney, Ibrahimovic
xâm nhập vòng cấm, dùng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ chủ nhà trước khi tung
ra cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới Fabianski.
22:35:31 hôm qua
40': Hiệp
1 đang trôi về những phút cuối. M.U dù thi đấu không quá lấn lướt song
vẫn đang tạm dẫn trước 3-0 với những pha tỏa sáng của Pogba và
Ibrahimovic.
22:41:53 hôm qua
45': Hiệp 1 sẽ chỉ có 1 phút bù giờ.
22:46:53 hôm qua
Hiệp
1 đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho đội khách M.U với
cú đúp bàn thắng của Ibrahimovic cùng siêu phẩm volley mở tỷ số của
Pogba.
22:47:58 hôm qua
Thống kê hiệp 1
22:51:06 hôm qua
22h55':
Với 2 đường kiến tạo cho Ibrahimovic lập công ở trận này, Rooney đã trở
thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử có 100 đường "dọn cỗ" cho đồng đội
lập công, sau 2 đàn anh Frank Lampard và Ryan Giggs.
22:57:08 hôm qua
46': Hiệp 2 trở lại, M.U là đội giao bóng.
23:02:34 hôm qua
46': Ngay đầu hiệp 2 Swansea đã có 2 sự thay đổi người. Routledge và Llortente rời sân nhường chỗ cho Montero và Barrow.
23:05:02 hôm qua
52': Như
thường lệ, M.U vẫn đang là đội nắm ưu thế trên sân trong những phút đầu
hiệp 2. Tuy nhiên vẫn chưa có tình huống đáng chú ý nào diễn ra.
23:09:15 hôm qua
57': Ở trận đấu này HLV Mourinho phải nhận án cấm chỉ đạo của BTC và ngồi trên khán đài chỉ đạo từ xa.
23:15:25 hôm qua
62': Hơn
15 phút của hiệp 2 đã trôi qua, song chưa có thêm bàn thắng nào được
ghi. Đội khách M.U vẫn đang là những người nắm ưu thế với tỷ lệ kiểm
soát bóng lên tới 70%.
23:20:06 hôm qua
66':
Cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà Swansea tới từ Montero, nhưng đáng
tiếc là bóng lại khẽ chạm chân hậu vệ M.U đi hết biên ngang. Các cầu
thủ Swansea được hưởng quả phạt góc đầu tiên ở trận này.
23:24:02 hôm qua
69': Swansea 1-3 (van der Hoorn)
VÀOOO!!!
Xuất phát từ tình huống đá phạt của Sigurdsson, trung vệ van der Hoorn
bật cao đánh đầu chính xác rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.
23:27:18 hôm qua
70': Swansea thay cầu thủ cuối cùng, Routledge rời sân nhường chỗ cho Fer.
23:28:47 hôm qua
75': Ibrahimovic đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Leroy Fer.
23:33:17 hôm qua
78': Không vàooo!!!
Tình huống đi bóng rất mạnh mẽ của Rooney trước khi căng ngang để Mata
băng lên đá nối rất nhanh, đáng tiếc là bóng đi sát sạt cột dọc xa khung
thành Swansea.
23:35:26 hôm qua
80': Đã có thêm một chiếc thẻ vàng dành cho Juan Mata sau pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ chủ nhà Swansea.
23:37:10 hôm qua
81': M.U có sự thay đổi người, Mata rời sân nhường chỗ cho Jesse Lingard.
23:38:20 hôm qua
83': Nguy hiểm!!! Pha cứu thua xuất sắc của De Gea sau cú dứt điểm của Barrow ở cự ly hơn 5m.
23:40:46 hôm qua
86': Hậu vệ Darmian của M.U đang tỏ ra rất đau đớn sau tình huống va chạm với Barrow.
23:43:22 hôm qua
89': M.U thay cầu thủ thứ 2, Rooney rời sân nhường chỗ cho Schneiderlin.
23:46:25 hôm qua
90': Trận đấu sẽ có thêm 3 phút bù giờ,
23:47:48 hôm qua
Hết
giờ!!! Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho M.U với bàn
thắng mở tỷ số của Pogba cùng cú đúp được thực hiện bởi Ibrahimovic.
23:51:22 hôm qua
Thống kê trận đấu
Từ 5 giờ 53 phút trước
Donald Trump
và chiêu nước rút kịch tính
Trump đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử sau một hành trình tranh cử kỳ lạ chưa từng có và ngày càng trở nên khó đoán.
Ông Donald Trump tại buổi vận động tranh cử ở Ohio hôm 13/10. Ảnh: AP
Tỷ phú bất động sản đang cố gắng lôi kéo cử tri tại các bang chưa quyết
định ủng hộ phe nào, những người có thể bị thuyết phục bởi các thông
điệp đầy khiêu khích cùng đòn tấn công dồn dập nhằm vào đối thủ đảng Dân
chủ trong chặng cuối của một trong những chiến dịch tranh cử tổng thống
Mỹ kịch tính và khó lường nhất từ trước đến nay, theo Guardian.
Khi ông Trump vận động tại các bang Ohio, New Hampshire và Pennsylvania
hôm 4/11, một khía cạnh khác của tỷ phú chưa một ngày làm chính trị dần
lộ rõ. Ông đang làm một việc mà không ai ngờ tới: trở nên khó đoán.
Ngày bầu cử cận kề, các cuộc vận động của ông Trump vẫn diễn ra với
giọng điệu hung hăng cùng những cáo buộc phóng đại nhằm vào bà Hillary
Clinton. Một luận điệu ông thường sử dụng gần đây là "nếu bà ấy bước vào
Phòng Bầu dục, Hillary và những người bạn tham nhũng của bà ta sẽ cướp
phá đất nước này không thương tiếc". Tuy nhiên, từ ngữ ông dùng đã được
soạn thảo kỹ lưỡng và có kiểm soát hơn, không còn ngẫu hứng.
Sự hào hứng của đám đông ủng hộ ông Trump vẫn không hề suy giảm với
hàng nghìn người đổ tới các điểm vận động tranh cử. Hôm 4/11, họ đã kéo
đến các thành phố Atkinson, bang New Hampshire, Wilmington, bang Ohio,
và Hershey, bang Pennsylvania. Lúc ứng viên đảng Cộng hòa hỏi "ai sẽ là
người trả tiền xây bức tường", đám đông hét lên đáp lại "Mexico".
Mang theo những món đồ lưu niệm mua từ chiến dịch tranh cử của ông
Trump, dòng người ủng hộ này chỉ trực chờ nghe những lời khiêu khích, dù
nhẹ nhàng, để hò reo "tống giam bà ta" hoặc "CNN thật tệ".
Nhưng dường như Trump đã nhận ra điều gì đó thay đổi. Khi ông đưa ra
thông điệp mới nhất "Làm khô vũng lầy" - bao hàm cái mà ông gọi là sự
tham nhũng trong hàng ngũ quan chức tại Washington và quyết tâm của ông
trong việc loại bỏ chúng - ứng viên đảng Cộng hòa tỏ ra không chút nhiệt
huyết. Và cuối cùng, ông đã xin lỗi vì những dòng trên xuất hiện trong
bài diễn văn.
"Tôi ghét cách diễn đạt đó", ông Trump nói. "Nghe thật rẻ tiền".
Trump không phải con tin của đám đông, cây bút Ben Jacobs nhận định.
Hôm 4/11, ông đã dẫn dắt đám đông nhằm đảm bảo rằng họ la ó đúng đối
tượng, đúng thời điểm. Đó có thể là bà Clinton, giới truyền thông hoặc
những người mang tư tưởng toàn cầu hóa nói chung, có ý định cướp việc
làm và sự thịnh vượng của nước Mỹ.
Các thành viên của giới truyền thông cũng trở thành những món phụ kiện
cho diễn văn của Donald Trump. Họ bị vơ tất cả làm một khi ứng viên tổng
thống Mỹ đảng Cộng hòa đưa ra cáo buộc hoàn toàn sai rằng camera truyền
hình cố ý không cho thấy quy mô thực sự của đám đông tới nghe ông diễn
thuyết, Jacobs nhấn mạnh. Tuyên bố trên lập tức khiến đám đông quay sang
chỉ trích báo chí. Ông không ít lần còn nêu đích danh tên các phóng
viên.
Hành động này đến nay chưa khơi mào cho bất kỳ vụ xô xát nào. Nhưng bầu
không khí mà nó tạo ra rất nóng. Những người ủng hộ Trump đứng bên
ngoài bờ rào, ngoác miệng trêu chọc, làm mặt xấu, đôi khi cả chửi bới.
Ngôi sao nhạc rock luống tuổi
Ông Donald Trump vận động tranh cử ở Tampa, Florida, hôm qua. Ảnh: Reuters
Nhưng theo Jacobs, sau tất cả những nhiệt huyết và sự giận dữ mà Trump
châm ngòi, ông có lẽ đang lâm vào tình thế thiếu vắng những sáng tạo
khác thường từng làm nên sức hút cho giai đoạn đầu chiến dịch tranh cử.
Ứng viên từng so sánh nhà phẫu thuật thần kinh nổi tiếng Ben Carson với
một kẻ ấu dâm và cáo buộc sai trái cha của Thượng nghị sĩ Texas Ted
Cruz có liên quan đến vụ ám sát cố tổng thống Mỹ John F Kennedy, giờ chỉ
liên tục đưa ra tuyên bố thiếu căn cứ rằng bà Clinton là đối tượng
trong nhiều cuộc điều tra hình sự.
Biệt danh "Hillary lươn lẹo" mà Trump gán cho đối thủ nay cũng không còn phát huy tác dụng như trước.
Không muốn công kích Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Trump nhắm vu vơ
vào "các nhóm lợi ích toàn cầu đặc biệt", những người mà theo ông đang
đưa việc làm rời khỏi nước Mỹ và khiến biên giới Mỹ mở toang. Nhưng
những đòn tấn công ấy không được tung ra với sự giận dữ như cách ông
từng thể hiện khi nhắm vào các cá nhân.
Jacobs đánh giá những chiêu trò này giống như vinh quang quá khứ bao
quanh một ngôi sao nhạc rock đã luống tuổi. Ông Trump đến giờ vẫn dành
thời gian để nhắc lại cột mốc ngày 16/6/2015, khi ông bước xuống "chiếc thang máy nổi tiếng" tại tòa nhà Trump Tower ở New York để thông báo sẽ tranh cử tổng thống.
Ông thường sống lại những khoảnh khắc vinh quang trong chiến dịch chạy
đua trở thành ứng viên đảng Cộng hòa. Rất nhiều người hâm mộ lúc bấy giờ
đã kéo tới và mua các món đồ lưu niệm, giúp ông có thể thực hiện màn
trình diễn. Nhưng cuộc đua đang ngày một khó khăn hơn.
Ông Trump từ đầu đến giờ luôn là một ứng viên phù hợp một cách lạ lùng,
nửa là một ngôi sao giải trí nửa là chính trị gia. Nhưng cuối cùng,
những màn trình diễn thu hút nhất và những phát biểu được tán thưởng
nhiều nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nhiều lá phiếu nhất.
Dù vậy, có lẽ trong vài ngày tới, ông sẽ tiếp tục lặp lại ý định của
mình trong việc "làm khô vũng lầy" để nuôi hy vọng bước vào Nhà Trắng,
Jacobs bình luận.
Hoàng Nguyên
Cháy nhà ở phố Tây Sài Gòn, du khách tháo chạy
Căn
nhà trong hẻm đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM) nghi bị nam thanh niên
đốt, khiến rất đông du khách, người dân vui chơi tối cuối tuần hoảng
loạn.
Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm phố Tây Bùi Viện. Ảnh: Sơn Hòa
Tối 6/11, căn nhà trong hẻm đường Bùi Viện bất ngờ bốc cháy kèm theo
nhiều tiếng nổ kéo dài. Rất đông người dân, du khách nước ngoài tại khu
phố Tây hoảng loạn bỏ chạy.
Khói nghi ngút, nhanh chóng bao trùm căn nhà rồi lan ra đường Bùi Viện.
Nhiều người dùng xô chậu tạt nước chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bao
trùm căn nhà nhỏ, có gác phía trên.
Hàng chục cảnh sát và 3 xe chữa cháy có mặt ngay sau đó, dập tắt hoả hoạn.
"Nhiều khách Tây đang uống bia nói chuyện nghe cháy nổ đã quăng ghế bỏ
chạy. Mấy cặp đi dạo ngoài đường cũng hoảng hốt kéo nhau đi. May mà đám
cháy không lan ra những căn lân cận", một người dân sống ở khu vực kể.
Hàng trăm người tập trung trên đường Bùi Viện theo dõi vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa
Căn nhà cháy có nam thanh niên nghi nghiện ma tuý sinh sống. Trước khi
xảy ra vụ việc, anh ta được cho là đe dọa sẽ đốt nhà. Khi lửa bốc lên,
hàng xóm thấy anh ta bỏ chạy ra ngoài.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Sơn Hòa
Không quân Thái Lan sẽ tặng Việt Nam một tiêm kích F-16?
Sao Đỏ |
7
Trang mạng thaiarmedforce từng đưa tin sau khi tiếp nhận một chiếc
MiG-21 từ Không quân Việt Nam, phía Thái Lan sẽ đáp lễ bằng việc tặng
lại chúng ta một máy bay khác.
Vào ngày 26/4/2014, trang mạng thaiarmedforce.com đăng bài viết "Wings of Friendship, VPAF's MiG-21 for RTAF" cho biết, Không quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẽ gửi tặng Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) một máy bay tiêm kích MiG-21 Bis để trưng bày tại Bảo tàng Không quân Thái Lan ở Don Muang.
Đây
được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa không quân hai
nước nói riêng cũng như nhân dân Việt - Thái nói chung. Chiếc chiến đấu
cơ MiG-21 Bis SAU số hiệu 5202 sẽ được chuyển giao nguyên
vẹn, bao gồm cả động cơ, bình dầu phụ, cũng như toàn bộ hệ thống vũ khí
(ngoại trừ khẩu pháo 23 mm).
Sau
đó đến ngày 15/7/2014, chiếc MiG-21 nói trên đã được vận chuyển tới sân
bay Don Muang. Các cán bộ, kỹ sư của Nhà máy A32 đi theo đoàn đã lắp
ráp hoàn chỉnh rồi bàn giao cho phía Thái Lan. Khi đó rất nhiều tờ báo
trong nước cũng đã đưa tin về sự kiện này.
Tiêm kích MiG-21 Bis SAU số hiệu 5202 do Việt Nam trao tặng hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Hoàng gia Thái Lan
MiG-21 5202 là chiếc tiêm kích đầu
tiên mà Thái Lan nhận được trong chương trình hợp tác trao đổi
giữa không quân các quốc gia thuộc khối ASEAN. Để đáp lễ, bạn cũng sẽ
gửi tặng lại chúng ta một máy bay đã ngừng hoạt động và trong tình trạng
tốt để trưng bày tại một trong số các bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng
quân sự Việt Nam.
Vậy
trong trường hợp này, Việt Nam nên bày tỏ mong muốn (và có khả năng)
được tiếp nhận chủng loại máy bay chiến đấu nào của Thái Lan?
Do
hoàn cảnh lịch sử, trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam và Không
quân Hoàng gia Thái Lan có khá nhiều nét tương đồng, cả hai đều đã từng
vận hành những chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất như F-5, A-37... cho nên chắc
chắn chúng ta không có ý định đề nghị bạn chuyển giao các loại trên, vì
ta chẳng hề thiếu.
Tiêm kích F-16B của Không quân Hoàng gia Thái Lan
Ứng
viên sáng giá nhất có lẽ không còn ai khác ngoài F-16 Fighting Falcon,
do đây là loại tiêm kích mà Việt Nam không được trang bị trong khi Thái
Lan lại có rất nhiều.
Theo ước tính
vào thời kỳ cao điểm, Không quân Thái Lan sở hữu tới gần 60 máy bay
F-16, sau thời gian dài khai thác (từ đầu thập niên 1980) đã có khoảng
15 chiếc "nhận sổ hưu", một vài trong số đó được đưa vào bảo tàng, trong
khi số còn lại chuyển sang trạng thái lưu trữ chờ xử lý (cơ hội để tung
cánh trở lại bầu trời là cực thấp, gần như không có).
Nếu
đàm phán thành công và phía bạn đồng ý tặng cho chúng ta một chiếc F-16
đã ngừng hoạt động thì bộ sưu tập máy bay của Bảo tàng Phòng không -
Không quân sẽ có thêm "làn gió mới".
Tiếp
nối sự kiện hai chiếc cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22M vừa được vận
chuyển ra khu trưng bày, sự có mặt của F-16 sẽ giúp du khách thỏa ước
mong chứng kiến tận mắt chiếc tiêm kích hạng nhẹ hàng đầu thế giới và
cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí thay thế MiG-21 của Việt Nam. Đây
thực sự là viễn cảnh rất đáng để trông đợi!
(Bên lề trận đấu)
-
Mourinho đang rất cô đơn ở Old Trafford, ít được
chia sẻ và phần còn lại như đang hành xử như họ là bóng ma không cần
quan tâm, thấy hiểu.
Một ngày trước khi hành quân sang
Thổ Nhĩ Kỳ, Jose Mourinho tuyên bố lý do ông gọi lại Schweinsteiger cho
đội một của Man United. Tự ông nhận định luôn: “đó là một quyết định
nhân văn”.
Điều đó có nghĩa là gì? Sự thương hại?
Một bào chữa cho một quyết định tự mình cho là sai lầm? Hay là một nỗ
lực cứu vãn những đổ vỡ đến sớm, những đổ vỡ không thể hàn gắn kiểu mùa
giải trước ở Chelsea chăng?
Mourinho cho rằng ông
vẫn thích phương thức đội ngũ nhân sự đội 1 của mình chỉ dao động từ 21
đến 24 người nhưng ông thừa nhận, cách thức ấy không áp dụng nổi ở Man
United.
“Buổi tập sau ngày thi đấu, những cầu thủ
chơi trên sân nhóm lại tập riêng với nhau. Tôi thiếu quân tới mức nhiều
khi phải mò xuống lứa trẻ mượn người”, Mourinho kể lại. Có phải đó là
triệu chứng của một nội bộ chia rẽ sâu sắc ở Man United hay không? Chưa
biết. Nhưng nó là dấu hiệu của sự bất tuân thủ, bất hợp tác từ phía các
cầu thủ với Mourinho.
Trước đó mấy hôm, sau trận
thua Chelsea, Mourinho không xuống sân tập, mà ở trên phòng theo dõi
buổi tập qua cửa kính, một buổi tập không bình thường khi nó được tiến
hành bởi trợ lý của ông, Rui Faria.
Old Trafford giờ là mảnh đất 'ít người nhiều ma'
Sau
trận thua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Trọng
tài làm tốt nhiệm vụ của trọng tài. Fenerbahce chơi sạch sẽ, quân tử.
HLV của đối thủ không ăn mừng quá lố, không chọc tức ông. Và ông đưa ra
một lý do, nhưng có thể nó là lý do rất thật: Tại cầu thủ Man United.
“Ở
Chelsea, Porto, Real, mỗi nơi tôi đều gặp đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ hai lần.
Và tôi truyền tải cho các cầu thủ của mình kinh nghiệm ấy. Tôi bảo họ,
chơi với họ trên sân của ta thì dễ, sang xứ Thổ lại là câu chuyện khác.
Tôi yêu cầu họ cứ bình tĩnh chờ đợi và chơi thật tập trung vào nhưng
cuối cùng, họ đã khởi đầu như mơ ngủ”, Mourinho thẳng thừng đổ lỗi cho
các học trò vì đã không chịu nghe lời của ông. Chuyện đó có thật hay
không?
Có thể có thật lắm chứ, khi Mourinho thực sự
đã mất thiêng ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở Anh, sau thất bại về mặt
hình ảnh ở Chelsea, nơi được coi là nhà của ông. Chúng ta hãy hình dung
thế này, Chelsea và Man United như hai hàng xóm không thân thiết, luôn
so bì nhau. Vậy thì hà cớ gì một đứa con thất sủng của nhà kia lại trở
thành ngôi sao ở nhà này được nhỉ?
Sau Porto,
Mourinho đến Chelsea ở vai nhà vô địch châu Âu. Ông được trọng vọng, và
mang lại hiệu quả ngay bằng chức vô địch Premier League, thứ Chelsea chờ
đợi quá lâu. Nhưng khi với giới chủ, chức vô địch đã như việc nghiễm
nhiên phải đạt được, ông không còn giá trị thuyết phục sau nhiều năm
không Champions League.
Mourinho sang Real với vị
thế nhà vô địch Champions League cùng Inter, và lại còn đánh bại cả
Barca để vào chung kết. Real trọng vọng ông, khi họ đợi chờ chức vô địch
thứ 10 cũng đã cả một thập niên. Nhưng ở Real, ông cũng chỉ giành được
La Liga, sau 1 mùa đầu tiên về nhì. Để rồi khi rời Real, ông đến Chelsea
nhưng ở một vị thế khác hoàn toàn.
Ở lần thứ hai
làm việc ở Chelsea, Mourinho đã không còn đặc biệt trong mắt Abramovich
nữa. Và việc ông cũng phải mất 1 mùa đầu vất vả chuẩn bị mới có thể vô
địch Premier League ở mùa sau đó cho thấy, giá trị mà ông vẫn định nghĩa
về mình là “hiệu quả” đã không còn nữa. Cộng hưởng với nó là những thất
bại ở Champions League dù Chelsea tiêu khá nhiều tiền cho chuyển nhượng
khiến người ta nản ông, và để ông ra đi, thậm chí không cần điều khoản
ràng buộc không được làm việc ở Anh trong một thời hạn như lần đầu ông
rời Chelsea.
Và Man United, một đội bóng dù đang
lận đận nhưng cũng vẫn là một thương hiệu thế lực, khó có thể chấp nhận
việc một HLV chỉ nói mà không mang lại thay đổi rõ rệt. Thêm vào đó,
cách cư xử của Mourinho với vài cầu thủ trụ cột đã khiến ông không được
những cầu thủ xem trọng.
TTO – Một gameshow mới toanh
thiên về phán đoán vừa lên sóng HTV7 vào tối 5-11 đã làm khán giả cười
không kiểm soát khi hội tụ quá... lắm danh hài!
Đội chơi Quang Vinh - Trường Giang - "Ốc" Thanh Vân
Format (định dạng) game này nghe qua không mấy
hấp dẫn. Tức là có bảy giọng ca bí ẩn lần lượt đứng tạo dáng trên sân
khấu, MC đọc một đoạn lý lịch trích ngang của mỗi người cùng một clip
chỉ phát ra một âm thanh duy nhất từ họ.
Theo đó, hai đội chơi sẽ dựa vào và phán đoán ai là người hát không
hay ở vòng một. Hai người được cho là hát không hay đó sẽ rời cuộc chơi
(mặc cho họ hát hay hay hát dở).
Còn lại năm người, họ sẽ hát nhép và trình diễn theo một ca khúc nào
đó mà họ yêu thích. Từ đó, hai đội chơi lại tiếp tục chọn ra đâu là hai
giọng ca hát dở. Người bị chọn là hát dở phải rời cuộc chơi (mặc cho họ
có thật sự là người hát dở hay không).
Vòng cuối còn lại ba thí sinh. Và hai đội chơi phải chọn ra đâu là
thí sinh hát hay sau khi phỏng vấn mỗi thí sinh trong 30 giây (mục đích
là để nghe được chất giọng thật của từng giọng ca).
Format thì đơn giản vậy, nhưng trong tập 1 chương trình Giọng ải giọng ai vừa lên sóng tối 5-11 đã làm khán giả cười không ngớt.
Đội chơi Thu Trang - Trấn Thành - Tóc Tiên
Với hai đội chơi là Trấn Thành – Thu Trang và
Trường Giang – “Ốc” Thanh Vân, cộng với MC Đại Nghĩa, khán giả đã không
thể nhịn cười trước những bình luận tếu táo, “đá xéo” nhau của các diễn
viên này. Bên cạnh đó, mỗi đội còn có một khách mời thông minh, giỏi
phán đoán: ca sĩ Tóc Tiên và Quang Vinh.
Ở vòng 1 – Hóa thân, những nhận định, phân tích, loại suy dựa trên
linh cảm hay kinh nghiệm trình diễn, trải nghiệm cuộc sống của Trấn
Thành, Thu Trang, Trường Giang, “Ốc” Thanh Vân, Tóc Tiên, Quang Vinh
khiến người xem cười sặc sụa.
Dù các nghệ sĩ tỏ ra “nguy hiểm” nhưng rốt cuộc bảy giọng ca rõ ràng đã “nguy hiểm” hơn khi qua mặt được hai đội chơi… cái một.
"Hú hồn" với thí sinh số 5 hát Em của ngày hôm qua:
Qua vòng 2 – Siêu diễn, Trấn Thành – Thu Trang, Trường Giang - Ốc Thanh Vân hay Quang Vinh – Tóc Tiên cũng đều… sai bét!
Hai đội chọn ra hai thí sinh hát không hay trong số năm thí sinh này.
Đội Trường Giang - Ốc Thanh Vân – Quang Vinh chọn anh chàng kiến trúc
sư vị trí số 3. Còn đội Trấn Thành, Tóc Tiên, Thu Trang chọn giọng ca vị
trí số 7. Và sự thật “oái ăm” thay, cả hai thí sinh này đều sở hữu
giọng hát hay khiến cho hai đội chơi đều tiếc nuối.
Vòng 3 – Lộ diện, Quang Vinh bất ngờ “vượt mặt” Tóc Tiên giành chiến thắng khi dự đoán đúng giọng hát hay.
Với 3 thí sinh còn lại, hai đội chơi lần lượt hỏi nhanh từng người
trong thời gian 30s để đưa ra quyết định: Ai là người hát hay? Đội
Trường Giang quyết định chọn anh chàng phục vụ vị trí số 6 còn đội Trấn
Thành lựa chọn cô nàng DJ quyến rũ số ở vị trí số 4.
Cả hai đội chơi hồi hộp để chờ đợi giọng hát của hai thí sinh này cất
lên. Và kết quả, đội Quang Vinh đã lựa chọn đúng người hát hay, còn
ngược lại đội Tóc Tiên lựa trúng giọng ca “đâm hơi”.
Chung cuộc 5-11, đội Quang Vinh – Trường Giang - Ốc Thanh Vân giành
được chiến thắng với giải thưởng 50 triệu. Còn hai thí sinh mỗi người
nhận được tiền thưởng 10 triệu đồng.
Giọng ải giọng ai được phát sóng lúc 19g thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 5-11 trên kênh HTV7.
TTO - Một vài chính sách ngoại
giao và an ninh quốc gia quan trọng của ông Barack Obama có thể sẽ không
được tiếp tục với tân tổng thống Mỹ, kể cả trong trường hợp bà Hillary
Clinton chiến thắng.
Tổng thống Barack Obama phát biểu trong một sự kiện tại bang Maryland vào cuối tháng 9-2013 - Ảnh: Reuters
Với chưa đầy ba tháng còn lại trong Nhà Trắng,
Tổng thống Barack Obama sẽ sớm “đóng gói” di sản đối ngoại và trao
quyền phán xét lại cho lịch sử.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Nhà Trắng đang chạy nước rút với hy
vọng hoàn thành và củng cố thêm một số chính sách quan trọng. Đây là
những chính sách ông Obama hiểu rõ bà Clinton sẽ không có đủ tiềm lực
chính trị để thực hiện nếu thắng cử (trường hợp ông Donald Trump thắng
thì rõ ràng không cần bàn).
Tạp chí Foreign Policy nhận định phần lớn “di sản Obama” đang đặt cược vào canh bạc này. Lời hứa chưa tròn
Cách đây tám năm xuất hiện một vị thượng nghị sĩ đến từ bang
Illinois. Ông ấy đặt chân vào Nhà Trắng với lời hứa sẽ chấm dứt các cuộc
chiến tranh đẫm máu và chính sách chống khủng bố của người tiền nhiệm
George W. Bush.
Tám năm trôi qua, 8.400 binh sĩ Mỹ vẫn còn mắc kẹt ở Afghanistan và
5.000 người khác ở Iraq. Trên vùng trời Syria, Libya, Yemen và Somalia,
máy bay Mỹ vẫn thường xuyên quần đảo tìm kiếm mục tiêu khủng bố. Bức
tranh chung là các cuộc chiến hậu 11-9 của Mỹ chưa có cái nào chấm dứt.
Khai tử chương trình tra tấn nghi phạm khủng bố của CIA là điều ông
Obama đã làm từ sớm, nhưng sau từng ấy năm, sự tồn tại của nhà tù quân
sự Mỹ ở Vịnh Guantánamo (Cuba) vẫn là lời nhắc nhở cay đắng về một lời
hứa chưa trọn vẹn.
Bên cạnh đó, những thành tựu lớn được ca ngợi của ông Obama như thỏa
thuận hạt nhân Iran, bình thường hóa quan hệ với Cuba… có nguy cơ “chết”
trong tay người kế nhiệm ông hoặc Quốc hội Mỹ.
Tuần trước, vài ngày trước khi Ngoại trưởng John Kerry được trao giải
thưởng hòa bình ở Ireland vì thành quả thỏa thuận hạt nhân Iran, phe
Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ công bố kế hoạch thông qua dự luật áp lệnh cấm vận
lên Iran thêm 10 năm - động thái có thể phá hủy tất cả cải thiện trong
quan hệ với Tehran. “Thỏa thuận Iran sẽ gặp nguy bất kể ai sẽ trở thành
tổng thống mới ở Mỹ” - ông James Carafano, chuyên gia về chính sách đối
ngoại thuộc tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
Có ý kiến khác cho rằng một trong những khía cạnh bị đánh giá thấp
của “di sản Obama” - sự hồi phục vị thế của Mỹ trên thế giới hậu George
W. Bush - là thứ có lẽ đang gặp nguy hiểm nhất. “Tại châu Âu, Mỹ từng bị
xem là một quốc gia bất hảo không tôn trong luật pháp và coi thường
đồng minh. Ông Obama đã thay đổi nhận thức đó rất sớm trong nhiệm kỳ của
mình, đến nỗi chúng ta suýt quên là nó đã xảy ra” - ông Jeremy Shapiro,
giám đốc tổ chức Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, nêu ý kiến. TPP có nguy cơ ra đi
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một phần quan trọng
khác trong di sản Obama cũng đang bị đe dọa. TPP cùng với Hiệp định đối
tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu là hai
trụ cột của di sản ngoại thương Obama.
Nhà Trắng xem TPP - khu vực tự do mậu dịch khổng lồ với sự tham gia
của 12 quốc gia Thái Bình Dương - là rất quan trọng để thúc đẩy xuất
khẩu của Mỹ, đồng thời hạn chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu
vực. Hiệp định này hiện chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn và đang vấp phải
sự phản đối từ nhiều phía.
Các lãnh đạo Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ từ lâu đã cảnh báo ông Obama
rằng TPP sẽ “tiêu tùng” sau ngày bầu cử tổng thống. Cả bà Clinton và ông
Trump đều tuyên bố không chấp nhận TPP. Nhưng ông Obama chưa từ bỏ hy
vọng. Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Obama có kế hoạch dùng chuyến
công du đến Peru ngày 18 và 20-11 sắp tới để vận động thêm sự ủng hộ
dành cho TPP. May mắn là thứ ông Obama sẽ phải cần đến rất nhiều.
Bên cạnh đó, TPP cũng không phải là mối bận tâm duy nhất của vị tổng
thống sắp mãn nhiệm. Bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran, củng cố chính sách
chống khủng bố, chống tra tấn, sửa đổi đạo luật 11-9 cho phép dân Mỹ
kiện Saudi Arabia… là những ưu tiên cỷa ông Obama trong khoảng thời gian
ít ỏi còn lại.
Quyền hành pháp trong tay tổng thống Mỹ rất lớn, bản thân ông Obama
có lẽ cũng nhận ra những gì ông kiên trì gầy dựng có thể thay đổi một
khi ông ra đi.
“Tổng thống Barack Obama thường nói ông thích để cho các sử gia đánh
giá di sản của mình, nhưng song song đó ông lại đi vận động trên khắp cả
nước cho bà Hillary Clinton. Bằng cách này, ông Obama kỳ vọng tám năm
cầm quyền của mình sẽ còn được ghi nhớ” - Đài CBS của Mỹ bình luận.
Tổng thống Obama vui vẻ với cử
tri nhí của đảng Dân chủ trong sự kiện vận động cho bà Hillary Clinton
tại TP Charlotte, bang North Carolina, ngày 4-11 - Ảnh: Reuters
MINH TRUNG
Lực lượng Iraq đánh bật IS khỏi thị trấn gần sân bay Mosul
BizLIVE - Một vị
tướng của Iraq cho biết lực lượng của ông đã đánh bật những kẻ chủ
chiến Nhà nước Hồi giáo ra khỏi một thị trấn trọng yếu ở mặt trận phía
nam của thành phố Mosul, và lực lượng người Kurd xác nhận cờ Iraq giờ
đang bay trên những tòa nhà ở đó, gần sân bay của Mosul.
Xe của lục quân Iraq tham gia cuộc tiến công chiếm lại thành phố Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, ngày 21 tháng 10, 2016.
Một vị tướng của Iraq
cho biết lực lượng của ông đã đánh bật những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi
giáo ra khỏi một thị trấn trọng yếu ở mặt trận phía nam của thành phố
Mosul, và lực lượng người Kurd xác nhận cờ Iraq giờ đang bay trên những
tòa nhà ở đó, gần sân bay của Mosul, VOA đưa tin.
Cuộc tiến quân vào Hammam al-Ali, cách trung tâm thành phố Mosul 15
km về phía nam, diễn ra sau cuộc tiến công của lực lượng đặc nhiệm Iraq
nhắm vào mạn đông của Mosul. Lực lượng Iraq đã nắm quyền kiểm soát quận
Gogjali của Mosul, vượt qua được công sự phòng ngự dày đặc của những kẻ
chủ chiến IS kiểm soát khu vực này suốt hai năm qua.
Một phóng viên của hãng tin AP tác nghiệp gần Gogjali đưa tin về
chiến sự ác liệt trong ngày thứ Bảy khi những chiến binh tổ chức Nhà
nước Hồi giáo (IS) tìm cách chiếm lại lãnh thổ đã rơi vào tay lực lượng
Iraq hôm thứ Ba.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đến thăm binh sĩ của mình ở mặt trận
phía đông thành phố Mosul, mang theo điều mà ông mô tả là một thông
điệp gửi tới người dân ở Mosul mà lâu nay "là con tin trong tay Daesh"
(tức nhóm Nhà nước Hồi giáo).
"Chúng tôi sẽ sớm giải phóng các bạn," ông Abadi tuyên bố, nhưng
ông cho biết nỗ lực chiếm lại Mosul có thể diễn ra từng đợt ngắn, vì lực
lượng Iraq đang đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ IS, bao gồm bom cài
bên đường, những vụ bắn tỉa và đánh bom xe tự sát.
"Lực lượng anh hùng của chúng ta sẽ không rút lui và sẽ không tan vỡ," ông Abadi nói.
Cuộc tiến công Mosul được chờ đợi lâu nay được phát động hôm thứ
Ba, hai tuần sau khi liên minh gồm lực lượng Iraq và người Kurd, được
lực lượng dân quân người Shia, những thành viên bộ tộc người Sunni và
những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu yểm trợ, đã phát động chiến dịch quân sự lớn nhất ở nước này kể từ năm 2003.
THÚY HÀ
FBI: ‘Điều tra email chấm dứt, bà Clinton không bị truy tố’
Ca
sĩ Katy Perry vận động cùng bà Hillary Clinton ở Philadelphia hôm Thứ
Bảy, một ngày trước khi FBI cho biết không đề nghị truy tố bà. (Hình: AP
Photo/Julio Cortez)
WASHINGTON, DC (NV) – Ông James Comey, giám
đốc FBI, hôm Chủ Nhật nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng cơ quan điều
tra do ông đứng đầu không thay đổi ý kiến, theo đó, bà Hillary Clinton,
ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, không bị truy tố, sau khi xem xét
các email mới, theo tin từ các cơ quan truyền thông Mỹ.
Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, 11 ngày trước ngày bầu cử, ông Comey
thông báo với Quốc Hội là FBI khám phá một số email trong cuộc điều tra
cựu Dân Biểu Anthony Weiner, người chồng ly thân của bà Huma Abedin, phụ
tá thân cận của bà Clinton, có thể có, hoặc không, liên quan đến cuộc
điều tra về chuyện cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ sử dụng thông tin mật qua một
máy chủ riêng khi còn tại chức.
Hiện chưa
biết thông báo của ông Comey hôm Chủ Nhật có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu
cử đang diễn ra hay không, sau khi ông thông báo cho Quốc Hội “thông tin
không rõ ràng” 11 ngày trước bầu cử, rồi bây giờ cho biết “không có gì
mới,” hai ngày trước bầu cử.
Tuy nhiên, sự kiện này có thể giúp bà Clinton chấm dứt một vấn đề
“bám” theo bà trong những ngày cuối của cuộc bầu cử năm 2016. Chính sự
kiện này giúp đối thủ của bà bên đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, thu
ngắn cách biệt trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc và tại một số
tiểu bang quan trọng.
“Dựa trên những gì được xem xét, chúng tôi không thay đổi kết luận mà
chúng tôi đưa ra hồi Tháng Bảy,” ông Comey viết trong lá thư gởi các
dân biểu hàng đầu của đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Giám Sát Chính Phủ Hạ
Viện.
Lá thư của ông Comey là kết quả của cuộc điều tra nhanh chóng các
email được khám phá trong máy điện toán của ông Weiner, các nguồn tin
điều tra cho biết hôm Chủ Nhật.
“Chúng tôi xem xét tất cả các email một cách nhanh chóng trong khả
năng của chúng tôi,” một giới chức điều tra cao cấp nói với CNN.
Các email này, lên tới con số hàng ngàn, hầu hết là những email mà
FBI đã đọc trước đây và là email cá nhân, giới chức điều tra cho biết.
Máy điện toán này, được sử dụng cả chục năm qua, bao gồm nhiều email
cá nhân, không liên quan đến cuộc điều tra, theo nguồn tin cuộc điều
tra.
Sau khi điều tra xong, ông Comey nhanh chóng gởi thư cho Quốc Hội,
một giới chức điều tra nói. Giới chức này “rất cẩn thận” trong việc mô
tả nội dung lá thư, vì đây là thông tin nhạy cảm.
Bà Loretta Lynch, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, được thông báo trước khi FBI
gởi thư cập nhật cho Quốc Hội, cho biết sẽ không thay đổi những gì họ
đưa ra hồi Tháng Bảy, đó là, không đề nghị truy tố bà Clinton, một giới
chức Bộ Tư Pháp nói với CNN.
Bà Lynch ủng hộ quyết định này.
“Mọi người đều được thông báo,” giới chức này nói.
Vì không có thay đổi gì trong cuộc điều tra mới này, Bộ Tư Pháp không cần phải làm gì nữa, giới chức này nói với CNN.
“Bộ Tư Pháp và FBI sử dụng mọi phương tiện cần thiết để tiến hành
cuộc điều tra một cách nhanh chóng,” Bộ Tư Pháp cho biết qua một thông
báo đưa ra hôm Chủ Nhật.
Ông Brian Fallon, phát ngôn viên của bà Clinton, hôm Chủ Nhật gởi một
tin nhắn qua Twitter, nói rằng: “Chúng tôi luôn tin là không có gì có
thể làm thay đổi quyết định đưa ra hồi Tháng Bảy. Bây giờ, Giám Đốc
Comey xác nhận chuyện này.”
Trong khi đó, bà Kellyanne Conway, trưởng ban vận động của ông Donald
Trump, nói với MSNBC hôm Chủ Nhật, sau khi biết ông Comey gởi thư cho
Quốc Hội, như sau: “Ông ấy làm hỏng cuộc điều tra ngay từ đầu, và bây
giờ, sự kiện này chứng minh một lần nữa (ông làm hỏng cuộc điều tra).”
(Đ.D.)
Cảnh
sát chống bạo động bảo vệ một tòa án trong một cuộc biểu tình phản đối
việc bắt giữ các nghị sĩ thuộc đảng PDH thân Kurdistan, thành phố
Diyarbakir, ngày 04/11/2016.
REUTERS/Sertac Kayar
Chiến dịch đàn áp đối lập tiếp
diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan ngày 05/11/2016,
loan tin một toà án ở Istanbul đã ra lệnh tạm giam 9 thành viên của tờ
báo đối lập Cumhuriyet, cho đến khi đưa họ ra tòa.
Trong số 9 người bị tạm giam, có
tổng biên tập Murat Sabuncu, nhà viết xã luận Kadri Gursel và họa sĩ
Musa Kart. Họ bị cáo buộc có quan hệ với lực lượng nổi dậy Kurdistan và
có dính líu đến vụ đảo chánh hụt ngày 15/07.
Ngày 04/11, các lãnh đạo của một đảng đối lập thân người Kurdistan, Đảng Dân Chủ Của Các Dân Tộc (HDP),
đã bị chính quyền tạm giam, vài giờ sau khi bị câu lưu. Phe đối lập Thổ
Nhĩ Kỳ tố cáo đây là một bước mới trong cuộc đảo chánh dân sự do chính
quyền tổng thống Recep Tayyip Erdogan tiến hành.
Từ Istanbul, thông tín viên RFI Alexandre Billette gởi về bài tường trình : « Đây là một bước mới của cuộc đảo chính dân sự mà chính phủ và
phủ tổng thống tiến hành, đó là nhận định của ông Selahattin Demirtas,
đồng chủ tịch đảng HDP, bị truy tố và bị giam giữ. Tuyên bố này được phổ
biến ra bên ngoài qua trung gian luật sư của ông. Ban lãnh đạo đảng HDP thì ra một thông cáo nêu lên « một ngày đen
tối đánh dấu sự kết thúc của nền dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một lãnh đạo đối
lập khác thì nói đến « một sự chệch hướng đang đưa đất nước theo con
đường tồi tệ ». Trả lời RFI, đại diện của đảng HDP ở châu Âu Eyyup Doru lên án «
một chính sách kỳ thị sắc tộc » và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.
Theo ông, ở Thổ Nhĩ Kỳ không còn tư pháp độc lập, vì ngành tư pháp và
lực lượng cảnh sát hoàn toàn tuân lệnh ông Erdogan, người đang ngăn chận
mọi lực lượng dân chủ đi theo đường lối chính trị ngược lại với đường
lối của ông. Erdogan đang muốn trở thành lãnh đạo một califat trong
vùng. Sau các vụ thanh trừng trong quân đội, trong guồng máy hành
chính, bây giờ đến lượt các tổ chức chính trị bị tấn công. Trong xã hội
Thổ Nhĩ Kỳ, những căng thẳng đang được biểu lộ : hôm nay (05/11), một
cuộc biểu tình lớn ủng hộ các lãnh đạo đảng HDP sẽ diễn ra ở Istanbul ».
(ĐSPL) - 7 công an huyện đi cano làm nhiệm vụ, cảnh báo người dân không được qua lại thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.
Theo
VietNamNet, Đại tá Bùi Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Krông Bông (Đắk
Lắk) tiết lộ, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT, 7 chiến sĩ công an
huyện đã bị nước lũ cuốn trôi.
Tới
17h chiều hôm 5/11, 7 cán bộ, chiến sĩ đi trên ca nô làm nhiệm vụ kiểm
tra cầu chữ V nối giữa xã Hòa Tân và Khuê Ngọc Điền bị gãy, sụt, cảnh
báo không cho người dân qua lại tránh gặp nguy hiểm.
Người điều khiển ca nô là thiếu tá Nguyễn Công Triều.
Khi ra giữa khu vực lòng sông, gặp nước lũ chảy xiết, chiếc ca nô bị lật úp, 7 người bị cuốn trôi.
Lực lượng chức năng dùng ca nô để di dời các hộ dân bị nước lũ cô lập - Ảnh: VietNamNet.
Công
an huyện đã huy động nhiều lực lượng ứng cứu. 7 cán bộ, chiến sĩ bị
nước cuốn trôi hơn 2km thì gặp được một tàu khai thác cát của người dân
và được cứu.
Có 5 người bị thương nhẹ được đưa về
Trạm y tế xã Hòa Tân để hồi sức, 2 người bị thương nặng hơn được chuyển
lên bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông để cấp cứu.
Theo
đại tá Ngọc, hiện công an huyện đã triển khai lực lượng túc trực tại
hai đầu cầu chữ V, ngăn không cho phương tiện và người qua lại tránh gặp
nguy hiểm.
Báo Giao Thông đưa tin,
trước đó, vào tối hôm 4/11, mưa lớn khiến trụ T2 của cầu chữ V tại địa
bàn xã Hòa Tân và xã Khuê Ngọc Điền bị xói, lún sâu như hình chiếc võng.
Để xử lý tình trạng này, UBND huyện đã cử cán bộ xuống kiểm tra và chốt
hai bên đầu không cho phương tiện qua lại.
Lực
lượng công an huyện liên tục tăng cường tuần tra, túc trực để cứu hộ,
cứu nạn do khu vực này đã bị chia cắt. Hiện huyện đã kiến nghị Sở GTVT
và UBND tỉnh có phương án khắc phục tạm thời để cho người dân và phương
tiện lưu thông.
Ban chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho hay, mưa lớn nhiều
ngày qua đã khiến nhiều khu vực dân cư ở các huyện Krông Bông, Ea Kar,
Krông Pắk, Ea Súp bị lũ cô lập.
Trong
đó, một người dân huyện Ea Kar đã bị lũ cuốn tử vong trong lúc đi đánh
cá; hàng nghìn nhà dân bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại.
GIA BẢO(Tổng hợp)
Không phải về hưu là “hạ cánh an toàn”
06/11/2016 22:59
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, cho
rằng không có khó khăn trong việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, chỉ
cần các cơ quan chức năng công tâm và không vì sức ép nào
Phóng viên:Ông đánh giá thế nào về việc ông Vũ Huy Hoàng dù đã về hưu nhưng vẫn bị cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương? - Ông Vũ Quốc Hùng: Điều này là đúng. Dù anh nghỉ
hưu nhưng có những sai phạm thì các tổ chức quản lý đều phải có trách
nhiệm tiếp tục xem xét. Tôi cho rằng cách chức một người đã nghỉ hưu cho
thấy Đảng rất nghiêm minh đối với những sai phạm của đảng viên, chứ
không phải cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”. Với những vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã
được kết luận cụ thể thì các bước xử lý tiếp theo được thực hiện như thế
nào?
- Theo chỉ đạo của Ban Bí thư thì Chính phủ, Quốc hội vẫn phải tiếp
tục việc này. Nếu bị cách chức bộ trưởng thì còn có một loạt vấn đề liên
quan vì không phải là bộ trưởng nữa thì chế độ, chính sách được hưởng
sẽ khác. Vì là cán bộ nhà nước nên tiếp theo, các cơ quan hành pháp, tư
pháp phải vào cuộc để xem xét những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng theo
đúng quy định pháp luật. Ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì liệu việc xử lý có gặp khó khăn không?
- Theo tôi, không có khó khăn trong xử lý. Chỉ cần các cơ quan chức
năng công tâm trong đánh giá và không vì một sức ép nào. Nếu có thể có
những quy định chưa đầy đủ đối với việc xử lý cán bộ đã về hưu thì từ
thực tiễn này phải bổ sung. Các cơ quan chức năng cần thảo luận để xử lý
nghiêm minh, đúng người, đúng sai phạm. Nếu cần, có thể đưa ra Quốc hội
xin ý kiến.
Ông Vũ Quốc Hùng (trái) trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động Ảnh: VĂN DUẨN
Việc cách chức khi về hưu, có dư luận cho rằng mang tính hình thức?
- Tiền lệ chưa nhiều nhưng đừng nghĩ việc này là hình thức. Đây là sự
nghiêm minh trong đánh giá nhân cách và tư cách của đảng viên. Dù không
còn chức vụ nữa nhưng danh dự của một đảng viên, một con người còn quan
trọng hơn chức tước và lợi lộc. Cho nên, dân gian có câu nói: “Mất tiền
là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả”. Ông nghĩ gì về việc một cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong khi chúng ta có cả một hệ thống chính trị để giám sát?
- Việc này đặt ra cho Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị phải
suy nghĩ. Đây là một bài học sâu sắc về thực hiện nguyên tắc của Đảng,
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.
Về mặt pháp luật, phải có những chế tài, quy định mới để kiềm chế,
giới hạn và kiểm soát quyền lực để một khi ai vi phạm thì lập tức phát
hiện và xử lý nghiêm minh. Ông nói việc giám sát về Đảng rất quan trọng nhưng thường
người đứng đầu cơ quan lại cũng đứng đầu về mặt Đảng. Vậy, làm thế nào
để giám sát hiệu quả?
- Đặt trường hợp cụ thể, ai giám sát ông Vũ Huy Hoàng? Trong thực tế ở
các bộ, lãnh đạo vi phạm thì cấp dưới có thể đều biết. Từ thứ trưởng
cho tới các lãnh đạo cục, vụ trong một bộ cụ thể có thể biết nhưng vì lý
do nào đó, họ không thể nói - do vẫn có tâm lý ngại cấp trên nên không
dám nói.
Giám sát trước tiên phải là các cơ quan cấp trên của người đó. Về mặt
Đảng có Ủy ban Kiểm tra trung ương; về mặt cán bộ có Ban Tổ chức trung
ương; về kinh tế thì có Ban Kinh tế trung ương… Đồng thời Quốc hội,
Chính phủ và các bộ liên quan cũng có trách nhiệm trong việc giám sát.
Các cơ quan này cần phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ của mình. Như vậy theo ông, hiện nay, những người đứng đầu là các bộ trưởng dường như vẫn chưa nhận thức hết được trách nhiệm của mình?
- Ta cũng có thể tham khảo các nước. Khi xảy ra một sự cố gì đó, bộ
trưởng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Tới đây, pháp luật có những quy
định trách nhiệm công chức, nếu làm không đến nơi đến chốn thì yêu cầu
từ chức ngay. Khi luật pháp nghiêm, nếu thấy có những biểu hiện lãnh đạo
không có hiệu quả thì yêu cầu từ chức, miễn nhiệm, cách chức để tránh
gây hậu quả.
Tổ chức lại cơ chế giám sát
Theo ông Vũ Quốc Hùng, qua vụ việc của ông Vũ Huy Hoàng, rõ ràng phải
tổ chức lại cơ chế giám sát, kiểm điểm lại xem hổng ở đâu. “Trong phòng
ngừa, công tác giám sát rất quan trọng. Về hình thức, chúng ta đều có
đầy đủ bộ máy nhưng trên thực tế, cũng có bộ máy hoạt động chưa hiệu
quả. Nếu các cơ quan trong hệ thống chính trị làm đúng chức năng thì ông
Vũ Huy Hoàng và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương không đến nông nỗi này” -
ông nhận xét.
Ông Hùng nhấn mạnh quan trọng nhất là quy định về trách nhiệm của
người đứng đầu và phải có chế tài với người đứng đầu nếu để xảy ra sai
phạm.
VĂN DUẨN - NGUYỄN QUYẾT thực hiện
Hàng Trung Quốc nhái nông sản Đà Lạt
06/11/2016 23:03
Gần đây, nông sản Trung Quốc mạo danh sản phẩm của Đà Lạt xuất hiện ngày càng nhiều khiến người tiêu dùng lo lắng
TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là vùng sản xuất rau lớn nhất nước với sản
lượng hơn 2 triệu tấn mỗi năm. Nhờ chất lượng vượt trội nên rau và nông
sản Đà Lạt nói chung được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Mạo danh cả đặc sản
Gần đây, vì lợi nhuận, nhiều chủ vựa tại các huyện Lạc Dương, Đơn
Dương, Đức Trọng… ở Lâm Đồng đã ồ ạt nhập nông sản Trung Quốc với giá
rất rẻ, chất lượng không được quản lý. Sau đó, bằng nhiều chiêu trò, họ
đánh tráo thành nông sản Đà Lạt rồi đưa ra thị trường.
Hàng loạt nông sản Trung Quốc như bắp cải, bông cải, khoai tây, cà
rốt, bí đỏ, cà chua… được nhập về và cạnh tranh với hàng trong nước.
Ngay cả nhiều đặc sản của Đà Lạt như hồng, dâu tây cũng bị “đụng hàng”
Trung Quốc.
Về hình thức, nông sản Đà Lạt và Trung Quốc không có sự khác biệt lớn
nên người tiêu dùng khó phân biệt đâu là hàng chính hiệu, đâu là hàng
giả nhãn mác.
Ông T.H.A, một trong những người chuyên canh nông sản sạch tại huyện
Đơn Dương, bức xúc: “Nhiều vựa ở đây nhập nông sản Trung Quốc về gắn
nhãn mác hàng Đà Lạt. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền
địa phương, thậm chí cung cấp cả video làm chứng cứ nhưng vẫn không mang
lại kết quả. Cứ tình trạng này, nông dân làm ăn chân chính sẽ lâm cảnh
khó khăn, rau củ quả Đà Lạt mất chỗ đứng trên thị trường”.
Nông sản Đà Lạt cần sớm có thương hiệu để khẳng định vị thế trên thị trường
Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, thủy điện
lại xả lũ nên gây ngập úng, hư hại hàng ngàn hecta hoa màu khiến sản
lượng giảm mạnh, giá tăng cao. Lợi dụng thời cơ này, nhiều chủ cơ sở
kinh doanh đẩy mạnh nhập hàng Trung Quốc về “hô biến” thành nông sản Đà
Lạt.
Mới đây, Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ quan chức năng
huyện Đơn Dương đình chỉ hoạt động một trung tâm phân phối, bán lẻ nông
sản tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương do có hành vi biến hàng
Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt. Chủ trung tâm này thừa nhận dù chưa
được cấp phép kinh doanh nhưng từ tháng 9-2016 đã tổ chức thu mua nông
sản Trung Quốc, bình quân 16 tấn/ngày, để sơ chế, đóng gói với nhãn mác
“Rau Đà Lạt” rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nông sản trong nước yếu thế
Đại diện Công ty Dream Incubator, đơn vị được Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA) thuê khảo sát về nông nghiệp Đà Lạt trong 2 năm để làm
cơ sở cho sự hợp tác phát triển nông nghiệp với Lâm Đồng, nhận định:
Nông sản Trung Quốc đang ồ ạt vào Việt Nam, đặt nông sản nội địa vào thế
phải cạnh tranh gay gắt. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm
trọng đến thương hiệu nông sản Đà Lạt.
Theo vị đại diện này, nông sản Trung Quốc đang chiếm hơn 70% thị phần
đối với một số mặt hàng ôn đới - thế mạnh của Đà Lạt trước đây. Tại một
số chợ truyền thống ở TP HCM, 80% khoai tây, 70% hành củ, cà rốt và
bông cải xanh là hàng Trung Quốc.
Mỗi vụ, có tới hàng ngàn tấn khoai tây Trung Quốc nhập về Đà Lạt, phủ
đất đỏ lên giả mạo sản phẩm địa phương rồi đưa ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Lâm Đồng, cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự mạo danh là do nông sản
Đà Lạt khi đưa ra thị trường chưa có nhãn mác xuất xứ. “Khi được bày bán
chung với nông sản Trung Quốc, người tiêu dùng rất khó phân biệt, mua
nhầm nên rau Đà Lạt đang mất dần thị trường” - ông Sơn lo ngại.
Để bảo vệ nhà nông chân chính, người tiêu dùng và thương hiệu rau Đà
Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra lộ trình từ nay đến hết năm 2017,
toàn bộ nông sản Đà Lạt và vùng lân cận phải gắn nhãn xuất xứ trước khi
đưa ra thị trường.
Giá rau Đà Lạt tăng mạnh
Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khiến giá rau tại chợ đầu mối TP Đà Lạt
tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Hiện giá cà chua đã lên 24.000
đồng/kg, cải ngọt 20.000 đồng/kg, bó xôi 40.000 đồng/kg. Bắp cải giá
mua tại vườn 10.000 đồng/kg, bán ra 16.000 đồng/kg; xúp lơ mua tại vườn
14.000 đồng/kg, bán ra 20.000 đồng/kg;
bông atisô giá bán tại chợ 120.000-170.000 đồng/kg (loại 1), tăng gần
gấp ba so với ngày thường. Xà lách và rau thơm như thì là, húng quế có
mức tăng mạnh nhất, cao hơn tháng trước 3 lần và có nguy cơ khan hiếm.
Dân trí Nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới hồ, người
dân đã nỗ lực lao xuống ứng cứu, nhưng cô gái trẻ vẫn bị chìm xuống
lòng “hồ tử thần”...
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc
Chiều 6/11, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân cái chết của một cô gái trẻ ở
khu vực hồ đá (nằm trong Đại học Quốc gia TP HCM).
Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, một số người đang câu cá tại khu
vực hồ đá thì nghe tiếng hô hoán kêu cứu. Nhìn xuống hồ, người dân phát
hiện một cô gái đang chới với dưới lòng hồ. Ngay lập tức, một người đàn
ông lao ra ứng cứu, nhưng khi bơi gần tới vị trí nạn nhân thì cô gái đã
chìm hẳn.
Mặc dù nạn nhân nhanh chóng được tìm thấy và đưa lên bờ, nhưng đã tử vong.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.
Bước đầu, nạn nhân là một cô gái trẻ, mặc quần jean, áo hồng và áo
khoác jean. Trên người nạn nhân, cơ quan công an cũng thu giữ 2 CMND
mang tên Nguyễn Thị Hải Y. (SN 1997) và Nguyễn Thị Thu H. ( SN 1994)
cùng quê Phú Yên, và 1 chiếc xe tay ga.
Chiếc xe tay ga bỏ lại trên bờ hồ đá
Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân có đứng
với một người đàn ông, nhưng sau đó người này đi đâu không rõ.
Về thông tin người thanh niên bỏ đi có liên quan gì đến vụ việc này
hay không, cơ quan chức năng thị xã Dĩ An chưa xác nhận và cho biết đang
mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.
Trước đó, vào chiều 31/10 tại đây cũng đã xảy ra một vụ đuối nước làm nam công nhân 19 tuổi tử vong.
Con bạc ôm tiền nhảy từ tầng 3 khi cảnh sát đột kích
Phát
hiện cảnh sát phá cửa ở tầng một, các con bạc trên tầng 3 nháo nhào ôm
tiền thoát thân, có người liều lĩnh nhảy thẳng xuống đất nhưng bị cảnh
sát đón lõng.
Sáng nay, trao đổi với VnExpress về vụ triệt phá tụ điểm đánh
bạc quy mô lớn nhất thành phố Vinh (Nghệ An), lãnh đạo Công an thành phố
Vinh cho biết, 14 nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự, tang vật thu giữ
hơn 1,3 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, nhiều tháng trước trinh sát phát hiện tại nhà 3
tầng của Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh
Tân, TP Vinh) có nhiều người thuộc các băng nhóm tội phạm tại Nghệ An tụ
đập đánh bạc với quy mô rất lớn.
Từ tháng 9, chuyên án mang bí số 916B được xác lập để triệt phá tụ điểm này. Vào cuộc xác minh, cảnh sát nhận định Bình là chủ nhà đứng ra gá bạc, sắp xếp lịch sát phạt.
Đánh giá của trinh sát, việc đột kích vào ngôi nhà 3 tầng kiên cố
này rất khó bởi tại tầng một có hai lớp cửa kéo và cửa cuốn, cầu thang
cũng có cửa kéo. Gần cổng và xung quanh ngôi nhà đều có đội
ngũ cảnh giới cầm theo bộ đàm thám thính. Việc cài người thâm nhập là
bất khả thi vì các con bạc đều biết nhau.
Chiều 5/11, khi nguồn tin xác nhận nhóm người có tiền án tại thành phố
Vinh và phụ cận đi nhiều ôtô mang theo cả ba lô tiền tới ngôi nhà này,
lãnh đạo ban chuyên án quyết định "cất lưới".
40 cảnh sát hình sự trong vai nông dân, thợ lái máy, cửu vạn, thợ
điện... ém quân gần ngôi nhà nhiều giờ. Gần 17h, các tổ trinh sát khống
chế "chim mồi" cảnh giới, theo đường ống nước tập kích tầng 3, trong khi
tại tầng một cảnh sát dùng xà beng cạy hai cửa cuốn và đập gãy cửa kéo
xông vào.
Phát hiện đang bị bao vậy, các con bạc vội vàng vơ tiền, ném bài. Một
số chạy ra hành lang liều mình ôm cả đống tiền nhảy xuống lùm chuối
nhưng không thoát.
Khoảng 15 phút sau khi vô hiệu hóa 4 lớp khóa, cảnh sát bắt 14 người cả
nam lẫn nữ. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc là 540 triệu đồng, 300
triệu đồng vương vãi nhiều nơi; khám xét căn nhà, cảnh sát thu thêm 500
triệu đồng. Tổng số tiền và tài sản thu giữ trong vụ án là hơn 1,3 tỷ, 4
ôtô, 2 xe máy, hàng chục bộ bài.
Hai trong bốn ôtô là tang vật vụ án. Ảnh: Thành Vinh.
Theo cơ quan điều tra, trong số những người bị bắt có Nguyễn Thanh Bình
(41 tuổi, chủ nhà), Nguyễn Thị Huyền (42 tuổi), Lê Tuấn Dũng (34 tuổi)
đều trú tại thành phố Vinh là tội phạm hình sự nguy hiểm.
"Khi bị khống chế, một số con bạc còn dùng lời lẽ đe dọa lực lượng làm
nhiệm vụ. Đây là chuyên án rất khó khăn cho cảnh sát khi thu thập thông
tin", một cán bộ công an nói.
Công an đánh giá đây là vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố Vinh bị triệt phá.
vật thu giữ tại sòng bạc.
Thành Vinh
Đánh bại Iran, U19 nữ Việt Nam thẳng tiến VCK U19 nữ châu Á 2017
Tuấn Thành
19:14 ngày 06-11-2016
Đội
nữ U19 Việt Nam đã chính thức giành chiếc vé lọt vào VCK giải U19 nữ
châu Á năm 2017, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Iran vào
chiều nay.
Các
học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu cuối cùng vòng loại bảng D
giải bóng đá nữ U19 châu Á 2017 gặp U19 Iran vào chiều nay 6/11.
Với
thể hình vượt trội, đội bóng nữ đến từ Tây Á có phần nhỉnh hơn đôi chút
so với đội chủ nhà trong việc giành quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên,
các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thi đấu rất chặt chẽ dẫn đến thế
trận cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.
Sang
hiệp 2, chủ nhà Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 51 nhờ công của
Nguyễn Thị Nụ. Bàn thắng đã giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung thi
đấu rất hưng phấn và có nhiều đợt tấn công nguy hiểm, nhưng mãi đến phút
bù giờ 90+3, Nguyễn Thị Tuyết Ngân mới có thể nâng tỷ số lên 2-0 cho
tuyển Việt Nam, đồng thời ấn định tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Niềm vui của các cầu thủ nữ U19 Việt Nam khi giành vé vào vòng chung kết châu Á 2017
Với
2 trận toàn thắng ở bảng D, các nữ tuyển thủ U19 Việt Nam đứng đầu bảng
với 6 điểm và đoạt vé để có mặt ở vòng chung kết giải bóng đá nữ U19
năm 2017 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm sau tại Trung Quốc.
Cùng
với họ còn có Australia (nhất bảng A), Uzbekistan (nhất bảng B), đại
diện bảng C (chưa xác định) và 4 đội được vào thẳng Nhật Bản, Trung
Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét