Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 505

(ĐC sưu tầm trên NET)

Myanmar - Việt Nam 1-2: Công Vinh tỏa sáng đúng lúc

20/11/2016 19:42

(NLĐO) - Bàn thắng của Công Vinh ở phút 80 đã giúp Việt Nam thắng Myanmar 2-1 ở trận ra quân bảng B AFF Cup tối 20-11. Trước đó, Văn Quyết mở tỉ số trận đấu và Aung Thu ghi bàn gỡ cho chủ nhà.

Đội hình xuất phát của Việt Nam: thủ môn Nguyên Mạnh; hậu vệ Văn Thanh, Đình Luật, Ngọc Hải, Đình Đồng; tiền vệ Xuân Trường, Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Văn Quyết; tiền đạo Công Vinh (đội trưởng).
Như vậy, Thanh Trung với sức trẻ được bố trí đá từ đầu thay vì Thành Lương giàu kinh nghiệm.
Những hình ảnh trước trận:


HLV Hữu Thắng vẫy tay chào khán giả khi xe chở đội đến sân Thuwunna
Đội chủ nhà sẽ mặc trang phục toàn đỏ, còn Việt Nam toàn trắng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa bị BTC nhắc nhở phải mặc áo vest khi đứng ra đường piste chỉ đạo.
Hiệp 1:
Trận đấu căng thẳng ngay từ những phút đầu bởi 2 đội vô cùng thận trọng. Việt Nam phải chịu sức ép rất lớn từ trên khán đài, nơi có những CĐV Myanmar cuồng nhiệt. Xuân Trường vừa làm mất bóng nhưng HLV Hữu Thắng vỗ tay động viên tiền vệ trẻ này bình tĩnh.
Phút thứ 9, Văn Toàn có pha "xỏ kim" hậu vệ Myanmar rất hay nhưng lại sút vọt xà sau khi chịu một lực tác động của hậu vệ Nanda Kyaw.
Các cầu thủ Việt Nam bắt đầu triển khai phối hợp nhỏ ở trung lộ. Văn Quyết có cú sút xa vọt xà ở phút 12.

Văn Toàn chơi nổi bật trên hàng công Việt Nam
Văn Toàn chơi nổi bật trên hàng công Việt Nam
HLV Gerd Seize liên tục chỉ đạo Myanmar khoét sâu vào cánh của hậu vệ Đình Đồng bằng những đường bóng dài. Rõ ràng, Myanmar cũng đã nghiên cứu rất kỹ từng con người của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau 15 phút của hiệp 1, VIệt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế. Hậu vệ Đình Đồng vừa có pha dâng cao tấn công và sút bóng đi chệch cột dọc.
Lối chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương của các học trò HLV Hữu Thắng gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.
Những nỗ lực của tuyển Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng mở tỉ số của Văn Quyết. Đó là kết quả của lối chơi quyết liệt và gắn kết. Công Vinh nỗ lực đoạt bóng trong chân đối phương tạo điều kiện cho Xuân Trường kiến tạo cho Văn Quyết lập công bằng cú sút đầy quyết đoán.
Sau bàn thua Myanmar đã đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho tuyển Việt Nam sử dụng đòn đánh phản công tốc độ với những cầu thủ kỹ thuật như Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Quyết...
Những phút cuối hiệp 1, Myanmar bế tắc trong tấn công trong khi khán giả nhà liên tục la ó trọng tài chính người Nhật Kimura Hiroyuki vì cho rằng ông xử ép đội chủ nhà.

Myanmar chơi khá rắn và đã nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận
Myanmar chơi khá rắn và đã nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận
Phút bù giờ hiệp 1, CĐV Việt Nam có một phen thót tim với pha tấn công của Myanmar, tuy nhiên hậu vệ Văn Thanh đã kịp giải vây. Với lợi thế dẫn 1 bàn sau hiệp 1, Việt Nam sẽ có thêm tự tin sau giờ nghỉ giải lao.
Hiệp 2:
Tiền đạo Công Vinh lần đầu trong trận lên tiếng khi có pha dứt đểm ở đầu hiệp 2 nhưng ngay sau đó, thủ môn Nguyên Mạnh buộc phải trổ tài sau cú sút xa của một cầu thủ bên phía Myanmar.
Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với những pha bóng quyết liệt của đội chủ nhà. Dù chưa có thêm bàn thắng nào được ghi nhưng trận đấu thật sự diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.
Văn Quyết vừa bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho mình khi sút bóng vào đúng vị trí thủ môn Myanmar sau đường nhả bóng của Công Vinh trong tình huống phản công nhanh.
Với việc đưa Thành Lương vào sân thay Đinh Thanh Trung, và trước đó là Trọng Hoàng thay Văn Toàn, HLV Hữu Thắng muốn học trò ghi thêm bàn thắng nữa để đảm bảo 3 điểm cho trận khai mạc.
Phút 73, Aung Thu đã sút xa gỡ hòa cho Myanmar. Bàn thua bắt nguồn từ sự chùng xuống của hàng công tuyển Việt Nam khi giảm bớt sức ép cũng như có nhiều tình huống để mất bóng từ giữa sân. Điển hình trong bàn thua, Thành Lương chuyền bóng lên nhưng Công Vinh tranh chấp không tốt để Myanmar cướp bóng tổ chức phản công nhanh trước khi gỡ hoà 1-1.
Vào! Công Vinh nâng tỉ số lên 2-1 cho Việt Nam ở phút 80. Chân sút im lặng nhất của tuyển Việt Nam từ đầu trận đã lên tiếng bằng cú đệm bóng cận thành. Đây là bàn thắng thứ 14 của Vinh ở các kỳ AFF Cup và là pha lập công thứ 50 của tiền đạo người Xứ Nghệ cho ĐTQG.
Phút 86, tuyển Việt Nam thay người. Xuân Trường rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Thắng. Điều này đồng nghĩa Công Phượng chưa được ra sân ở AFF Suzuki Cup 2016.
Bàn thắng của Công Vinh cũng khép lại trận đấu mở màn của Việt Nam ở AFF Cup 2016. Với sự khởi đầu thành công - dù chật vật - trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội đoạt vé vào bán kết.
Với 3 điểm có được trong trận mở màn, tuyển Việt Nam cùng Malaysia (thắng Campuchia 3-2) chia nhau ngôi đầu bảng B. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đối đầu Malaysia trong khi Myanmar gặp Campuchia.

------------------------------------------------------------------------------------
Sáng cùng ngày, các học trò tặng hoa chúc mừng HLV Nguyễn Hữu Thắng và BHL nhân dịp 20-11.
Trước cuộc họp đấu pháp chuẩn bị cho trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar trong khuôn khổ bảng B (AFF Suzuki Cup 2016), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và BHL rất xúc động khi nhận được bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng chân thành từ các cầu thủ nhân nhà Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Đây có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên đối với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sau những vất vả lo toan rèn giũa các học trò để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục AFF Suzuki Cup 2016. Tình cảm mà các cầu thủ dành cho HLV Nguyễn Hữu Thắng và các thành viên trong BHL không chỉ thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn biểu thị một rõ nét mối quan hệ gắn bó giữa thầy và trò trong ĐTQG Việt Nam.
Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Công Vinh hứa với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và BHL sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân hôm nay để làm quà dành tặng những người thầy nhân ngày đặc biệt này.

Tại cuộc họp đội, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng thay mặt LĐBĐVN chúc mừng BHL nhân dịp 20/11. Trên cương vị Trưởng đoàn ĐTQG, ông Lê Hoài Anh đã động viên tinh thần các cầu thủ và yêu cầu toàn đội tập trung tối đa, tuyệt đối chấp hành kỷ luật chiến thuật mà BHL đã đề ra, phấn đấu giành kết quả tốt nhất để sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016.
Anh Dũng - Châu Tuấn - Ảnh: Anh Dũng - Ngọc Linh

Thêm một người trúng thưởng xổ số tự chọn hơn 56 tỷ đồng

Dân trí Chỉ sau 1 tuần có người trúng số 71 tỷ đồng thì kết quả cập nhật xổ số Mega 6/45 chiều nay (20/11) của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục cho thấy có người trúng 56,1 tỷ đồng giải đặc biệt.


Đã có 4 người trúng xổ số đặc biệt loại hình xổ số kiểu Mỹ
Đã có 4 người trúng xổ số đặc biệt loại hình xổ số "kiểu Mỹ"
Kết quả cập nhật xổ số Mega 6/45 ngày hôm nay (20/11) của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, tiếp tục đã có người trúng hơn 56,1 tỷ đồng giải đặc biệt. Chuỗi số trúng giải lần này là 09-23-33-38-41-42
Ngoài giải đặc biệt, kỳ quay số hôm nay còn xác định 129 giải nhất với trị giá mỗi giải 10 triệu đồng.
Việc 4 người trúng xổ số jackpot chỉ trong vòng 1 tháng (người trúng đầu tiên vào 16/10/2016) gây không ít ngạc nhiên và cũng không ít nghi ngờ từ người dân. Không chỉ bởi gía trị trúng thưởng rất cao (dao động trong khoảng 56-92 tỷ đồng, chưa tính thuế thu nhập).
Được biết, ngoài giải đặc biệt còn chưa rõ người trúng giải, nơi mua, Vietlott cũng xác định được 129 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng; 5555 giải nhì với 300.000 đồng mỗi giải và 93.293 giải ba với 30.000 đồng một giải.
Theo quy định của Vietlottt, thời hạn lĩnh thưởng của các vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Khách hàng đang sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot kể trên có thể đến chi nhánh TP HCM hoặc Cần Thơ để làm thủ tục nhận thưởng.
Quy định hiện nay cũng buộc những người trúng số sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân cho gần như toàn bộ khoản tiền trung số. Trong trường hợp người trúng giải lần này thì người đó sẽ nhận được khoảng 50,9 tỷ sau thuế.
Như tin đã đưa, trước đây 1 tuần, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10, đã có người dân tên là Thái, đàn ông, được cho là cư trú ở Trà Vinh trung số với giá trị lớn nhất từ khi có loại hình xổ số này (92 tỷ đồng). Ông Thái đã nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 9,2 tỷ đồng và nhận về số tiền thưởng trị giá gần 83 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản một lần.
Loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 ra mắt từ giữa tháng 7/2016. Loại xổ số này có tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Xổ số Jackpot được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, người ta sẽ cho tiếp tục cộng cho lần quay tới.
Bích Diệp

Phó thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn 4 người chết


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban ATGT quốc gia, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng.
Ngày 20/11, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên làm 4 người tử vong, 6 người bị thương xảy ra một ngày trước, Phó thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Phó thủ tướng thường trực đồng thời chỉ đạo Ban ATGT các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Pho thu tuong chi dao lam ro vu tai nan 4 nguoi chet hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm 10 người thương vong. Ảnh: Otofun.
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, lúc 15h40 ngày 19/11, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa phận xã Tân Hương, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Xe đầu kéo đâm vào đuôi ôtô con trên xe chở 10 người. Tai nạn khiến 4 người tử vong, 6 bị thương. Các nạn nhân đều ngồi trong ôtô 7 chỗ.
Pho thu tuong chi dao lam ro vu tai nan 4 nguoi chet hinh anh 2
Nơi xảy ra va chạm cách TP Thái Nguyên hơn 20 km. Ảnh: Google Maps.
Theo cơ quan chức năng, tài xế xe 7 chỗ Ngô Văn Sơn (38 tuổi, quê Bắc Ninh) khai trước khi xảy ra tai nạn anh chở 10 người từ Yên Phong, Bắc Ninh đi ăn cưới tại TP Sông Công, Thái Nguyên. Khi đi qua lối ra nút giao Yên Bình khoảng 4 m thì có người trên xe bảo Sơn chạy chậm lại.
Tài xế Vũ Văn Hòa (31 tuổi, ở Thái Bình) cầm lái xe đầu kéo khai khi đến gần nút giao Yên Bình, phía trước khoảng 60 m có chiếc xe con đi quá lối ra của nút giao đột ngột dừng. Hòa phanh xe lại, nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe của anh đâm vào đuôi xe con rồi đẩy đi khoảng 10 m thì dừng lại.

4 người trên xe Innova tử vong sau tai nạn ở cao tốc

Đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xe Innova bất ngờ giảm tốc và bị xe đầu kéo phía sau đâm. Sau tai nạn, 4 người trên xe Innova tử vong.
Hoàng Lam

Phát hiện 2 thi thể chôn cạnh nhau trong vườn


Từ chỉ dẫn của một người đàn ông, lực lượng chức năng ở Hà Nội tìm thấy 2 thi thể mặc đồ nữ, chôn gần nhau trong khu đất. Công an đang giám định để tìm tung tích các nạn nhân.
Ngày 20/11, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, tìm tung tích 2 thi thể mặc đồ nữ giới, được phát hiện trên địa bàn xã Khai Thái.
Ông Đàm Quốc Thịnh, Trưởng Công an xã Khai Thái, cho biết một ngày trước, cơ quan chức năng được một người đàn ông ở địa phương chỉ nơi chôn 2 thi thể.
Phat hien 2 thi the chon canh nhau trong vuon hinh anh 1
Khu vực 2 thi thể được tìm thấy trong vườn. Ảnh: Beat Hà Tây.
Trong vườn nhà của người đàn ông này, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể đang phân hủy mặc quần áo nữ giới, được chôn cạnh nhau ở khu vực sát tường rào.
Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái, cho biết hồi tháng 5/2016, công an địa phương nhận được trình báo của 2 gia đình trong xã về việc 2 bé gái (9 và 10 tuổi) mất tích.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đang giám định để xác minh các thi thể được tìm thấy có phải là 2 cháu bé này. Đồng thời, cảnh sát tiếp tục lấy lời khai người đàn ông chỉ nơi phát hiện thi thể để làm rõ.
Phat hien 2 thi the chon canh nhau trong vuon hinh anh 2
Nơi phát hiện 2 thi thể thuộc ngoại thành Hà Nội, cách TP Phủ Lý (Hà Nam) khoảng 30 km. Ảnh: Google Maps.

Ngư dân đi biển phát hiện thi thể bị phân hủy nặng

Khi đang đánh bắt trên biển, một chiếc tàu cá của ngư dân ở Thanh Hóa đã phát hiện thi thể người đàn ông bị phân hủy nặng.
Hoàng Lam

Phan Đăng Nhật Minh - Nhà leo núi đầu tiên vào CK Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

CNCập nhật 18:02 ngày 20/11/2016

VTV.vn- Với tổng số 295 điểm ở cuộc thi Quý I, Phan Đăng Nhật Minh - thí sinh san bằng kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia ở cuộc thi tháng - đã giành tấm vé đầu tiên bước vào Chung kết.

Hôm nay (20/11), cuộc thi Quý I của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã được phát sóng trên kênh VTV3 với phần thi tài của Cao Ngọc Khánh My (THPT Cẩm Phả - Quảng Ninh), Vũ Tiến Anh (THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội), Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng - Quảng Trị) và Nguyễn Thùy Trang (THPT Vân Cốc - Hà Nội).
Kết thúc 4 phần thi, điểm số của 4 nhà leo núi lần lượt là 180, 160, 295 và 60. Với kết quả này, Phan Đăng Nhật Minh là thí sinh đầu tiên có mặt trong trận chung kết năm thứ 17 của Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tháng 8/2017. Cùng với đó, điểm cầu đầu tiên của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ được đặt tại trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị.
Dù chưa thể thực hiện được ước mơ phá kỷ lục 460 điểm ở Đường lên đỉnh Olympia nhưng những gì Nhật Minh thể hiện trong cuộc thi Quý đều rất xuất sắc. Chia sẻ sau khi giành được vòng nguyệt quế, Nhật Minh nói: "Em cảm thấy rất vui vì đã vượt qua được cuộc thi cam go. Em sẽ bổ sung thêm thật nhiều kiến thức để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết".

Bảo Chung: Tôi bị đơ khi lớp trẻ diễn hài không cần kịch bản


Danh hài không khỏi ngỡ ngàng khi mới về nước, chứng kiến lớp trẻ lên sân khấu diễn không cần kịch bản. Anh không thích tiếng cười dễ dãi, xong vở diễn là khán giả quên ngay.
Hẹn gặp Bảo Chung ở sân khấu mà anh tổng duyệt, anh có mặt đúng giờ và tác phong làm việc nhanh nhẹn, không giống một nghệ sĩ đã có tuổi. Anh cười bảo thói quen này đã có từ mấy chục năm nay, nhờ vậy mà Tổ thương, Tổ đãi cho đến bây giờ.
Thấy nhục khi xem lại những vở kém chất lượng
- Lối diễn hài ba hoa của Bảo Chung ảnh hưởng từ nghệ sĩ Văn Chung và NSƯT Bảo Quốc như thế nào?
- Ngày xưa tôi làm kép chính bên cải lương, khi chuyển qua diễn hài tôi theo thầy Văn Chung và cũng là cha nuôi của tôi. Nhưng lúc đó tôi thần tượng anh Bảo Quốc, về nhà tôi xin phép cha ruột đổi nghệ danh thành Bảo Chung.
Lúc còn làm kép hát, tôi nổi danh nhờ đoàn của anh Thanh Điền và Thanh Kim Huệ. Chị Kim Huệ viết vở Chắp cánh chim bằng, anh Thanh Điền làm đạo diễn và giao cho tôi vai Trần Lôi thuộc dòng dõi họ Trần. Tên tuổi của tôi có được ngày hôm nay một phần do anh Thanh Điền tạo dựng.
Bao Chung: Toi bi do khi lop tre dien hai khong can kich ban hinh anh 1
Bảo Chung có niềm đam mê mãnh liệt với xe hơi. Thời đỉnh cao, anh dành cát-xê mười mấy chỉ vàng chỉ để mua một chiếc cho thỏa cảm giác "thèm thuồng" rồi thôi. Ảnh: Duy England.
- Nhiều người bảo anh có tài ứng biến, diễn ở địa phương nào cũng mang tuồng tích ở đó ra chọc cười khán giả. Anh nói thế nào về điều này?
- Thời điểm anh Duy Phương một mình tung dọc thị trường miền Bắc, tôi vẫn còn làm kép hát. Nhờ vốn liếng cải lương, sau này tôi ra Bắc thì biến tấu thêm nên cách diễn của tôi khác đồng nghiệp. Tôi thường lồng nhạc vào nên tên tuổi của Bảo Chung ăn khách ở thị trường khó tính. Lúc đó tôi sống 6 tháng ở miền Bắc và 6 tháng ở Nam.
Hiện tại cũng vậy, ví dụ tôi qua Mỹ diễn sẽ khác và ở Australia hay châu Âu cũng không lặp lại bởi mỗi vùng có ngôn ngữ, cách phát âm, hoàn cảnh xã hội khác nhau. Tôi phải thay đổi thì mới ăn khách được.
Tôi nghĩ mình được thương vì tính tôi vốn bình dân và đời thường, không kiểu cách. Trong giới nghệ sĩ không ai than phiền tính cách của tôi. Lúc chưa nổi danh hay đã ở đỉnh vinh quang, tôi chưa bao giờ đặt ra yêu cầu về cát-xê hay đòi hỏi quá đáng với bất kỳ ai.
Điều quan trọng với tôi là lao động nghệ thuật chứ không phải kiếm tiền. Thời gian ở Mỹ 4 năm, tôi vẫn theo dõi hoạt động ở quê nhà, biết những lớp đàn em diễn hài ra sao để mình phải thức thời.
- Nhưng lại có ý kiến cho rằng sau khi bạn diễn Tấn Hoàng - người được biết đến với vai trò hỗ trợ “đưa banh” cho Bảo Chung “sút” ngừng diễn - anh chới với và sau đó phải đi Mỹ, chấm dứt thời kỳ đỉnh cao của tấu hài lúc đó. Anh nói sao về điều này?
- Tôi nghĩ không đúng lắm, phải nói rõ ràng, tôi diễn với bất kỳ người nào cũng được hết. Khi tôi diễn với Tấn Hoàng, tôi viết kịch bản, lúc đó cậu ấy rất thích hát nhạc mà hát hay nên tôi dựa theo đó để tạo ra nhiều tình huống ăn ý cho cả 2. Nhưng cũng không phủ nhận tôi và Tấn Hoàng làm việc rất ăn ý.
Khi tôi qua Mỹ định cư, Vân Sơn có mời tôi về để kết hợp thành cặp đôi, nhưng diễn chung cũng chỉ có vài show, tôi diễn ngoài là chủ yếu. Khi diễn cặp với Vân Sơn, anh em song song với nhau, không ai lấn lướt ai. Bây giờ tôi với Tấn Hoàng vẫn là anh em, có khi gặp nhau ngồi nhâm nhi vài chai bia ôn lại chuyện xưa.
- Bảo Chung từng chia sẻ ngày trước vì đắt show nên không có thời gian tái tạo năng lượng thành ra nhiều sản phẩm bây giờ khi xem lại rất mắc cỡ. Cuộc sống khi đó của anh ra sao?
- Lúc bấy giờ phong trào video mạnh lắm, mỗi ngày tôi quay từ sáng đến tối, tối đi hát và diễn tận khuya. Về tới nhà đâu được ngủ, phải lao vào phòng thu để thu âm. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng, mà cuộc sống đó kéo dài từ năm 1993 đến năm 2005.
Tôi diễn ở Hà Nội, khuya mới xong nhưng sáng mai phải có mặt ở Sài Gòn để quay Mưa bụi. Quay xong đúng 15h lại chạy ra sân bay đáp chuyến bay đi Hà Nội.
Không phải vì tôi ham tiền, mà bởi tôi mê nghề quá. Cát-xê chủ yếu đến từ việc tấu hài chứ quay video đâu có tiền nhưng làm nhiều quá nên không có chất lượng, hơn nữa kịch bản của tôi viết thì không sao, đằng này mình phải thoại theo lời của người ta. Nhiều lúc cầm kịch bản cải lương mà dài quá, thật tình tôi không thể nào thuộc hết, nhép còn sai huống chi thuộc.
Lúc đó cũng may mắn cho tôi, khán giả tha thứ và cũng không phát hiện mình làm sai chuyện đó. Nhưng mà thời gian dài mình đi xuống lúc nào cũng không hay, bây giờ tôi xem lại cảm thấy sợ lắm. Có điều lúc đó không làm cũng không được, dù tôi có đang trên đỉnh cao gì chăng nữa, vì lúc đó khán giả không như bây giờ.
Bao Chung: Toi bi do khi lop tre dien hai khong can kich ban hinh anh 2
Nổi tiếng chỉ lấy vợ đẹp nhưng Bảo Chung phủ nhận việc mình kén chọn. Anh bảo chuyện vợ chồng là do duyên số. Ảnh: Duy England.
- Vậy giai đoạn anh sang Mỹ và sau đó tên tuổi Bảo Chung rơi vào quên lãng ra sao?
- Tôi vẫn đi hát bình thường, không đi xuống hay đi lên gì cả. Năm 2010 tôi qua Mỹ định cư và có ký hợp đồng với Vân Sơn. Ngày xưa Vân Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh… cũng nổi lên nhờ băng video, mà hơn nữa nghệ sĩ hài bên Mỹ không nhiều, chỉ cần chút tài cũng được yêu mến rồi.
Nhưng đến khi tôi qua đó thì thị trường đã bị bão hòa. May mắn tôi vẫn còn diễn được vì tôi là danh hài Việt Nam, thành danh ở quê hương.
Tôi không thích game show vì phải nói theo ý người ta
- Nhiều năm nay Bảo Chung đã về Việt Nam hoạt động, anh bắt nhịp với thị trường trong nước ra sao?
- Tôi rất ngỡ ngàng ở thời điểm mới về. Nhiều nhà đài mời tôi quay chương trình với cát-xê rất cao. Ngày xưa tôi quay cả ngày cũng chỉ có 1,5 triệu đồng nhưng bây giờ lên tới mười mấy triệu. Khi diễn tôi cũng bị đơ trước các em trẻ, đôi chỉ cần xem qua kịch bản và lên sân khấu quăng bắt ngay.
Phải hơn một tháng sau tôi mới bắt kịp được. Diễn hài không phải chỉ có lanh miệng mà phải có kinh nghiệm và phối hợp ăn ý với bạn diễn đồng thời cũng cần tạo điểm nhấn.
Tôi thấy lớp trẻ diễn nói một mình chọc khán giả cười sảng khoái nhưng xong rồi thôi bởi diễn không có kịch bản nên nó trớt quớt. Nếu đầu tư kịch bản, tôi tin các em sẽ mạnh lắm. Quan trọng phải yêu nghề, nếu không đồng nghĩa với việc tự sát.
Tôi gắn bó với tấu hài và thà chết trên sân khấu chứ không bỏ được. Lúc còn ở đỉnh cao, nhiều người khuyên tôi mai mốt bỏ nghề để làm kinh doanh và họ sẵn sàng hỗ trợ. Nếu nghe lời tôi cũng giàu rồi mà ngặt nỗi mình đã trót yêu nghiệp diễn nên làm sao bỏ được.
Bao Chung: Toi bi do khi lop tre dien hai khong can kich ban hinh anh 3
Nghệ sĩ hài nổi tiếng một thời cho biết diễn hài vốn khó nên không thể theo kiểu "cha truyền con nối", mà cũng không thể dạy cho ai được bởi nó phụ thuộc vào năng khiếu mỗi người. Ảnh: Duy England.
- Nhiều ý kiến cho rằng cách tấu hài của Bảo Chung giờ xưa cũ, không còn hợp với thời đại nữa. Anh nghĩ sao?
- Mỗi người có một cách diễn, tôi không chạy theo ai được nhưng cũng không có nghĩa mình dậm chân một chỗ. Hài của tôi nghiêm túc, tôi không thể lên sân khấu ba hoa một cách rời rạc, không kịch bản như người ta. Tôi vẫn muốn chọc cười khán giả nhưng sau đó người ta sẽ ngẫm nghĩ thêm. Tôi muốn giữ nét đặc trưng của Bảo Chung.
Bây giờ ở tỉnh, đâu ai chạy show nhiều bằng tôi. Mấy chục năm rồi bầu show vẫn đối xử với mình như thế. Ngày xưa, tôi không hét giá, họ trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không đòi hỏi. Bây giờ tôi cũng đâu thể đòi ngang giá mấy em trẻ, thôi mình hạ xuống một nửa nhưng bù lại chạy show đều đặn.
- Sao anh không tham gia các game show như nhiều đồng nghiệp?
- Cũng có nhiều chương trình mời tôi làm MC, giám khảo nhưng tôi từ chối hết vì sợ không khéo ăn nói làm mích lòng người ta. Những chương trình truyền hình nhà sản xuất họ đã sắp đặt hết rồi, còn giám khảo chỉ nói những gì người ta (nhà sản xuất) muốn. Hơn nữa giờ có Hoài Linh, Trấn Thành… tham gia rồi, tôi nhận lời làm gì nữa.

Nghệ sĩ hài Bảo Chung tên thật Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 ở Bình Chánh, Sài Gòn. Năm 6 tuổi, anh được cha mẹ gửi vào chùa và 7 năm sau trốn đi theo các đoàn hát. Ban đầu anh theo học cải lương vì mê đàn hát, đóng khá nhiều kép chánh nhưng vẫn chưa nổi danh. Năm 1979, khi theo đoàn đi diễn ở Quy Nhơn, Bình Định, vì thiếu người diễn hài nên Bảo Chung được ông bầu năn nỉ lên thay nhưng không ngờ thành công ngoài dự kiến.
Năm 1992, Bảo Chung được bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất trong năm. Năm 1996, anh giành giải huy chương vàng cuộc thi Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình với tiểu phẩm hài Bao Công kỳ cục án.
Năm 2000, tiểu phẩm Tiên Sài Gòn với nội dung chê cười vấn đề giao thông trong nước đã giúp Bảo Chung một lần nữa đoạt huy chương vàng cuộc thi Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2004, Bảo Chung đóng phim điện ảnh hài Khi đàn ông có bầu. Cuối năm 2010, anh sang Mỹ định cư.

Kim Chi

Mr Đàm muốn bỏ nghề HLV: Vì mệt hay đã quá chán?

(Tin tức giải trí) - Với gần 100 học sinh, nam ca sĩ thấy quá bận rộn, không còn sức để chăm lo nên tuyên bố muốn từ bỏ nghề huấn luyện viên.

    Tối 18/11, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ tổ chức tiệc mừng cho hai học trò Thạch Sớt và Minh Thảo vừa trở thành quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca. Đây là lần thứ 2 "ông hoàng nhạc Việt" có học trò đăng quang sau Vũ Thảo My tại The Voice mùa 2.
    Tại đây, Mr. Đàm cũng tuyên bố anh sẽ không nhận làm huấn luyện viên nữa vì "dân số" học trò ngày càng đông.
    Sau nhiều lần ngồi ghế nóng, đến nay Đàm Vĩnh Hưng đã thu nhận khoảng 100 học trò với nhiều lứa tuổi khác nhau. Hầu hết trong số đó đều về đầu quân cho công ty giải trí riêng của nam ca sĩ. Do đó, anh chia sẻ việc phải chăm sóc cho các “đứa con” trong đại gia đình khiến anh kiệt sức.
    Cũng có lẽ, hiếm ai biết đằng sau thành công của Thạch Sớt đó là bao lần Mr Đàm phải đau tim.
    Mr Dam muon bo nghe HLV: Vi met hay da qua chan?
    Mr Đàm bên học trò của mình
    Trong 4 tháng đồng hành cùng với hai học trò này, Đàm Vĩnh Hưng gặp khá nhiều rắc rối không tưởng tượng nổi. Mỗi lần Thạch Sớt bước lên sân khấu là mỗi lần anh thót tim vì không biết chàng trai gốc Khmer sẽ sáng tạo câu hát, điệu nhảy như thế nào. Trước đêm chung kết 10 ngày, Thạch Sớtbất ngờ bỏ sang Campuchia, đòi bỏ thi. Mr Đàm phải chơi đòn tâm lí để giải quyết tình huống khó đỡ này.
    Sau đó, ngay trước đêm chung kết thì Thạch Sớt và Minh Thảo cãi nhau quyết liệt khiến hai huấn luyện viên của họ ra sức giảng hòa. May mắn là cả hai đã làm hòa và cống hiến cho khán giả phần trình diễn bùng nổ trong đêm chung kết.
    Mr Đàm tiết lộ anh chính thức nhận Thạch Sớt và Minh Thảo vào công ty riêng của mình và bắt đầu chạy show cùng với sư phụ. Anh đã kéo Thạch Sớt lên TP.HCM để có nhiều cơ hội kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ.
    Thực tế, ai cũng biết với xuất phát điểm khó khăn, gặp nhiều chông gai, nam ca sĩ hiểu được những vất vả của một nghệ sĩ mới vào nghề. Nên anh luôn tận tình hỗ trợ, giúp đỡ nhiều thế hệ đàn em.
    Mr Dam muon bo nghe HLV: Vi met hay da qua chan?
    Rất nhiều “gà chiến” của anh đã thành công tại các cuộc thi âm nhạc.
    Trong những cuộc thi có sự góp mặt của Mr Đàm trên vị trí ghế nóng, “ông hoàng nhạc Việt” cũng luôn cố gắng truyền dạy cho học trò từ kiến thức, kỹ năng thanh nhạc và cả phong cách biểu diễn trên sân khấu….
    Những học trò thành công nhất của Mr Đàm có thể kể đến Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm, Thảo My, Vicky Nhung, Phượng Vũ, Tố Ny… Đây là những gương mặt xuất hiện trong hầu hết trong những liveshow, chương trình ca nhạc của nam ca sĩ.
    “Ông hoàng nhạc Việt” luôn tìm kiếm cho học trò cơ hội để tiếp cận, gặp gỡ khán giả. Ngoài ra, Mr Đàm còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự quan tâm hết mực đối với những “gà chiến” của mình tại các cuộc thi.
    Giọng ca Xin lỗi tình yêu luôn đích thân lựa chọn trang phục, cắt tóc, cùng với học trò đổ mồ hôi trên sàn tập. Thành quả mà học trò đạt được chính là món quà đến đáp xứng đáng nhất cho người thầy tận tuỵ của mình.
    Năm 2013, Đàm Vĩnh Hưng từng có học trò đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi truyền hình thực tế là Vũ Thảo My với Giọng hát Việt. Năm nay, anh lại tiếp tục giúp Thạch Sớt và Minh Thảo tỏa sáng.
    Nhiều fan hâm mộ còn thấy rằng, các cuộc thi mà có Mr Đàm ngồi ghế nóng, thì học trò của anh không được quán quân thì cũng phải được Á quân. Có lẽ vì chiến thắng đã quá nhiều tại các cuộc thi, nên Mr Đàm không còn quá mặn mà với các giải thưởng.
    Bản thân Ông hoàng nhạc Việt cũng là người thích sự chiến thắng, nên trong nhiều chương trình cũng thấy vị huấn luyện viên này rất hay chú ý, đầu tư từng tí cho học trò của mình. Hơn nữa, tại các cuộc thi, những người cùng ngồi ghế HLV với anh như Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Tuấn Hưng...tất cả đều là đàn em nên mấy ai dám vượt mặt đàn anh.
    Nhưng có lẽ, bản thân Mr Đàm biết đâu là điểm dừng, thắng nhiều quá thì cũng nhàm, có lẽ vị HLV quen thuộc này sẽ chuyển hướng sang một hình thức khác hấp dẫn hơn.
    Sơn Ca

    Hoài Linh nghẹn ngào xem Hồng Đào hóa người mẹ điên

    Chủ Nhật, ngày 20/11/2016 12:10 PM (GMT+7)
    Hồng Đào và Thanh Duy có một tiết mục xúc động trong "Ơn giời cậu đây rồi"
    Tối 19.11, tập 3 của Ơn giời, cậu đây rồi! 2016 đã lên sóng. Từng giành cúp tại mùa 2 nên thử thách dành cho Thanh Duy sẽ tăng gấp đôi ở mùa này.
    Hoài Linh nghẹn ngào xem Hồng Đào hóa người mẹ điên - 1
    Thanh Duy trở lại "Ơn giời cậu đây rồi"
    Diện trang phục bóng bẩy, Thanh Duy lạc vào chốn hẻo lánh cùng lời kêu cứu bí ẩn từ giếng nước. Hoá ra, đó chính là lời kêu cứu của Hồng Đào. Được Hồng Đào xưng “anh”, Thanh Duy liền dính bẫy gọi nữ trưởng phòng là “em” và bị mắng: “Anh giống bố anh y chang, gặp phụ nữ nào cũng gọi em”. Ngay lập tức, Thanh Duy nhanh trí “biện minh”: “Con chỉ giả bộ xem mẹ có nhớ con là ai không thôi”.
    Gặp mẹ, Thanh Duy kể mình làm ca sĩ nên nhuộm tóc hồng cho người khác dễ nhận ra. Tại đây, Thanh Duy gây xúc động khi khoe tài hát cải lương ngọt hơn mía để kể về sự tảo tần của người mẹ. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn bồng bế người mẹ sân khấu của mình đầy trìu mến. Với tất cả yêu thương, “mẹ” Hồng Đào đã dành tặng cho con trai mình một chiếc đồng hồ đắt giá.
    Hoài Linh nghẹn ngào xem Hồng Đào hóa người mẹ điên - 2
    Thanh Duy và Hồng Đào mang đến tiết mục về tình mẫu tử
    Phút tương phùng của mẹ con Hồng Đào - Thanh Duy bỗng u tối khi những đứa bẻ trong làng châm chọc và gọi Hồng Đào là một mụ điên. Sự “tố giác” của đám trẻ khiến Hồng Đào phát cơn, hoảng sợ. Giám khảo Hoài Linh nghẹn ngào khi người mẹ điên Hồng Đào ngờ nghệch lấy những cuốn lá nát mà ngỡ chiếc bánh mình nấu để cho con trai ăn. Thương mẹ, Thanh Duy đã ăn ngấu nghiến những phiến lá ấy trong nước mắt.
    Hoài Linh nghẹn ngào xem Hồng Đào hóa người mẹ điên - 3
    Hồng Đào bất chợt biến hóa thành người mẹ điên
    Chưa kịp an ủi mẹ, Thanh Duy lại phải đối mặt với sự xuất hiện của vợ mình. Cô tố: “Mẹ anh bị tâm thần và chiếc đồng hồ anh đang đeo là đồ ăn cắp” và mắng Hồng Đào vì bắt mình thường xuyên lên phường để làm bản cam kết. Cô khuyên Thanh Duy sớm tống tiễn mẹ vào trại để tránh ảnh hưởng đến con. Chứng kiến vợ hỗn, Thanh Duy mạnh mẽ tuyên bố: “Cô không xứng đáng làm con dâu của mẹ tôi. Vợ có thể bỏ nhưng tôi chắc chắn không bỏ mẹ mình.” 
    Ngàn cân đè lên Thanh Duy khi “trưởng phòng” Trấn Thành bất ngờ xuất hiện. Là anh hai của Thanh Duy, Trấn Thành “vạch trần”:  “Mày là thằng bỏ vợ bỏ con để gia nhập giới giang hồ. Chính mày đã khiến mẹ bị điên!”
    Hoài Linh nghẹn ngào xem Hồng Đào hóa người mẹ điên - 4
    Hoài Linh bày tỏ sự xúc động khi xem tiểu phẩm
    Nghệ sĩ Hoài Linh khen ngợi diễn xuất tuyệt vời của Thanh Duy. Cùng với Hồng Đào và các diễn viên, Thanh Duy đã khắc lên tình mẫu tử tuyệt đẹp trong lòng nam giám khảo.
    Cùng xem phần biểu diễn của Thanh Duy trong phòng của Hồng Đào:
    Theo Linh Võ (Dân Việt)

    Tổng thống Philippines tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ và Phương Tây

    2016-11-20
    Tổng Thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, tiếp tục gây sốc ngoại giao, khi chọn Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin là 2 nhà lãnh đạo ông tiếp xúc ngay sau khi đặt chân đến Lima, Peru, để dự Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
    Không chỉ gặp riêng Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc và Tổng Thống Nga, nhà lãnh đạo Phi còn đưa ra những lời phát biểu mang ý nghĩa phê phán Hoa Kỳ và Tây Phương, khi ông cho rằng các quốc gia phương Tây vừa “đạo đức giả”, vừa “hay bắt nạt những nước nhỏ”.
    Phát biểu với báo chí sau cuộc thảo luận với Tổng Thống Putin của Nga, ông Duterte cũng nhắc lại việc Hoa Kỳ cùng những quốc gia đồng minh với Mỹ đã gây chiến “ở Việt Nam, Iraq và Afghanistan”, bảo thêm khi liên minh với Tây Phương, “họ bắt chúng ta phải tuân theo những quy định do chính họ đặt ra”.
    Đây không phải lần đầu tiên Tổng Thống Phi đưa ra những lời phát biểu gây sốc. Trước đây, ông từng dùng những lời lẽ khiếm nhã để gọi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, sau khi ông Obama quan ngại về việc nhà lãnh đạo Phi ủng hộ cảnh sát và dân phòng được quyền nổ súng bắn hạ những kẻ buôn bán ma túy hoặc bị tình nghi có liên quan đến những đường dây chế biến, buôn bán ma túy.
    Khi bị Liên Minh Châu Âu (EU) lên tiếng chỉ trích đã vượt quá giới hạn luật pháp khi cho cảnh sát và dân phòng được phép giết người thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa những kẻ phạm pháp ra tòa xét xử, Tổng Thống Phi trả lời rằng những nước Tây Phương đừng lên giọng dậy dỗ người khác. Sau đó, khi EU dọa sẽ cắt viện trợ nếu không tôn trọng nhân quyền, Tổng Thống Phi nói rằng ông có thể kiếm những nguồn viện trợ và đầu tư từ những nước khác, ý muốn nói đến Trung Quốc và Nga.
    Tháng Mười vừa rồi khi săng thăm Bắc Kinh, Tổng Thống Phi cho hay ông sẽ tham gia “trật tự thế giới mới” do Nga và Trung Quốc khởi xướng, bảo thêm liên minh Nga-Trung Quốc-Philippine sẽ đối đầu với cả thế giới. Trước ngày sang Peru phó hội, ông Duterte cũng lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ông Putin, ca ngợi Tổng Thống Nga là “một vị anh hùng”.

    Trump gấp rút chuẩn bị để công bố lựa chọn nội các mới

    Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm nay gặp gỡ một loạt thành viên nội các tiềm năng tại câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey.


     
    trump-gap-rut-chun-bi-de-cong-bo-lua-chon-noi-cac-moi
    Ông Donald Trump (trái) hôm qua bắt tay tiễn ông Mitt Romney sau cuộc gặp tại câu lạc bộ golf tư nhân ở Bedminster, New Jersey. Ảnh: AFP
    Tỷ phú Mỹ 70 tuổi hứa với các phóng viên rằng ông sẽ "nghe một số thứ" sau ngày thứ hai liên tiếp tổ chức các cuộc gặp mặt với những ứng viên nội các tiềm năng tại câu lạc bộ golf do ông sở hữu tại New Jersey, cách Manhattan 90 phút lái xe, theo AFP.
    "Rất nhiều người yêu nước hôm nay tới Bedminster trong khi tôi tiếp tục lấp đầy các vị trí cần thiết trong bộ máy để biến nước Mỹ vĩ đại trở lại!", nhà tài phiệt New York viết trên mạng xã hội Twitter. Thị trấn Bedminster là nơi ông Trump cho xây dựng câu lạc bộ golf.
    Ông Trump đang từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền mới sau khi giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11.
    Trong số các vị khách tới gặp nhà tài phiệt New York có Thống đốc New Jersey Chris Christie. Đây là bằng chứng cho thấy tỷ phú Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ Thống đốc New Jersey dù hơn một tuần trước, ông bổ nhiệm Phó tổng thống Mỹ đắc cử Mike Pence thay thế Christie đảm nhận vị trí trưởng nhóm chuyển giao quyền lực.
    Những gương mặt khác gặp gỡ ông Trump tại Bedminster bao gồm ứng viên cho chức ngoại trưởng Mỹ, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani; người mang quan điểm cứng rắn về nhập cư Kris Kobach; Wilbur Ross, ứng viên cho vị trí bộ trưởng thương mại; nhà đầu tư toàn cầu David McCormick cùng cây bút bảo thủ John Gray.
    Ông Trump và phó tướng Mike Pence hôm qua còn có cuộc gặp với ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney để bàn về các vấn đề thế giới, an ninh quốc gia và tương lai nước Mỹ, theo thông báo từ đội ngũ chuyển giao quyền lực của nhà tài phiệt New York.
    Romney cũng được cho là một ứng viên mà ông Trump cân nhắc bổ nhiệm vào vị trí ngoại trưởng dù ông này từng gọi nhà tài phiệt New York là "kẻ lừa đảo", đồng thời chỉ trích các đề xuất mà ông Trump đưa ra, ví dụ như việc cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Sau cuộc gặp, Romney từ chối tiết lộ ông có được mời làm việc hay có hứng thú với công việc không.
    Theo Vũ Hoàng - VnExpress

    Tàu Ấn Độ trật bánh, 100 người chết

    Hơn 100 người chết và hơn 150 người bị thương khi một đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray ở Uttar Pradesh, bang lớn nhất Ấn Độ. 

    tau-an-do-trat-banh-100-nguoi-chet
    Hiện trường tai nạn ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Ảnh: IndiaToday
    Đoàn tàu hôm nay đi từ thành phố Patna, đông bắc Ấn Độ, đến thành phố Indore ở miền trung khi tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ sáng, khiến một số toa văng khỏi đường ray. Tổng cộng 14 toa bị lật. 
    "Hơn 100 người đã chết, chiến dịch cứu hộ đang diễn ra", Hindu dẫn lời Daljit Singh Chawdhary, lãnh đạo cảnh sát bang Uttar Pradesh, cho biết. Đây là tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong những năm gần đây. Theo các nguồn tin ngành đường sắt, thảm hoạ có thể do gãy đường ray. 
    "Rất nhiều đội đang ở đó, bao gồm cảnh sát địa phương, bác sĩ, thành viên Lực lượng Ứng phó Thảm hoạ Quốc gia. Chiến dịch cứu hộ đang diễn ra", ông cho biết.
    Tất cả bệnh viện địa phương đang được đặt trong tình trạng báo động vào khoảng 30 xe cấp cứu đã được triển khai để vận chuyển người bị thương. 
    Trọng Giáp

    Syria: không kích ở Aleppo làm chết bảy trẻ em

    • 8 giờ trước
    Aleppo, SyriaTrẻ em được đưa ra khỏi khu vực trường học sau khi quân nổi dậy dùng hỏa lực tấn công khu vực do quân chính phủ Syria kiểm soát ở Aleppo hôm 20/11/2016.
    Bảy trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng trong khu vực do chính phủ kiểm soát ở mạn tây Aleppo sau khi một trường học bị trúng hỏa lực của quân nổi dậy, truyền thông nhà nước cho hay.
    Ít nhất 32 người khác bị thương trong một trường học ở khu Furqan lân cận, theo hãng tin Sana.
    Cuộc tấn công xảy ra vài ngày sau vụ đánh bom nặng nề ở mạn đông do quân nổi dậy kiểm soát.
    Hôm Chủ nhật, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan De Mistura đề nghị chính quyền cấp quyền tự trị cho các khu vực ở thành phố do quân nổi dậy nắm giữ, nhưng đề nghị đã bị bác bỏ.
    Ông De Mistura cảnh báo hồi đầu tuần này rằng Chính phủ Syria theo đuổi một chiến thắng theo kiểu 'bạo lực' ở Aleppo, nếu họ không đi tới một giải pháp chính trị với phe đối lập.

    Ông De Mistura được hiểu là đã tới thủ đô Damascus để thực hiện một động thái thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, đề xuất một chính quyền tự trị, theo Ngoại trưởng Syria Walid Muallem.

    'Bác bỏ đề xuất'

    Tuy nhiên, ông Muallem nói ông không sẵn sàng xem xét đề xuất nói trên.
    "Điều này đã hoàn toàn bị từ chối... Đây là một sự vi phạm chủ quyền của chúng tôi", ông Muallem nói trong một họp báo được truyền hình sau khi hội đàm với ông De Mistura.
    Ông De Mistura đến Syria trong bối cảnh quan ngại ngày càng gia tăng đối với 275.000 cư dân ở miền đông Aleppo, mà Tổ chức Y tế Thế giới nói là gần như hoàn toàn không còn cơ sở bệnh viện nào sau cuộc tấn công mới nhất của chính phủ.

    Trẻ em ở Aleppo, Syria 
    Trẻ em là một trong các đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc xung đột bạo lực ở Syria.
    Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, ít nhất 103 người đã thiệt mạng trong khu vực mà quân nổi dậy kiểm soát kể từ khi oanh kích ném bom bắt đầu hôm thứ Ba, sau một lệnh cấm ba tuần.
    Mười ba người - trong đó có chín trẻ em - đã thiệt mạng ở mạn Tây do chính phủ kiểm soát.
    Dân phòng Syria, một tổ chức tình nguyện cứu hộ cho hay có 180 cuộc không kích đánh vào miền đông Aleppo chỉ riêng trong ngày thứ Bảy.
    Cả hai tổ chức trên nói các cuộc tấn công vẫn tiếp tục vào Chủ nhật, với bom thùng được thả xuống quận al-Sakhour.
    Trong số những người chết là một gia đình gồm có sáu người mà các nhân viên y tế cho rằng họ đã bị ngạt thở đến chết do bom thùng được tẩm với khí clo.
    Tuy nhiên, Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria đã không thể khẳng định liệu khí clo có được sử dụng hay là không.

    Aleppo, Syria  liên tục bị các bên xung đột tấn công, oanh kích kể từ khi lệnh ngừng bắn ba tuần sụp đổ.

    Hai thiếu nữ 10X cướp xe máy ở Sài Gòn


    Hai thiếu nữ chặn đầu xe cô gái trên đường vắng. Khi nạn nhân chưa kịp xuống xe đã bị kẻ cướp chém, gây thương tích.
    Ngày 20/11 Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quỳnh Như và Võ Nguyễn Thúy Vy (cùng 16 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
    Theo điều tra, khoảng 20h ngày 18/11, chị Thu (31 tuổi, ngụ quận 12) chạy xe máy Honda Lead trên đường Nguyễn Thị Đặng. Đến trước trạm điện thuộc tổ 13 (khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12), bất ngờ Như điều khiển xe chở Vy ép sát, chặn đầu.
    Chị Thu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vy rút dao tự chế ra đe dọa, yêu cầu xuống xe. Nạn nhân hoảng sợ, đang loay hoay đã bị Vy vung dao chém tới tấp khiến nạn nhân bị thương ở tay, vai. Hai thiếu nữ lấy xe tẩu thoát.
    Nạn nhân truy hô, người dân xung quanh lập tức chạy đến ứng cứu, bắt giữ hai kẻ cướp.
    Tại cơ quan điều tra, Vy và Như khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đảo các đoạn đường vắng trên địa bàn, tìm phụ nữ cướp.
    Hai thieu nu 10X cuop xe may o Sai Gon hinh anh 1
    Nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Google Maps.
     * Tên nạn nhân đã được thay đổi. 

    Người dân truy đuổi cặp tình nhân cướp giật ở Sài Gòn

    Bỏ chạy sau khi cướp giật điện thoại, cặp tình nhân đã vứt xe hòng thoát thân do đường bị ùn ứ phương tiện giao thông. Người dân đi đường đã truy đuổi bắt họ giao công an điều tra.
    Hải Hiếu

    Nghi án tình nhân của mẹ liên quan đến cái chết của bé 2 tuổi

    Dân trí Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM xác nhận cháu bé khi đưa đến bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở; sốc, đa chấn thương vùng đầu, bụng… không thể cứu chữa. Cháu bé gặp nạn khi được để ở nhà cùng với tình nhân của mẹ, người đã từng hành hung, đánh cháu gãy chân trước đó (?)...

    Đến cuối giờ chiều nay (20/11), thi thể bé Lê Bảo Kh. (sinh ngày 17/12/2014) vẫn đang lưu tại nhà Đại thể bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM để chờ cơ quan chức năng đến thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
    Bàn thờ bé Kh. được lập vội tại nhà xác bệnh viện Nhi đồng 2.
    Bàn thờ bé Kh. được lập vội tại nhà xác bệnh viện Nhi đồng 2.
    Bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, khoa cấp cứu BV Nhi đồng 2, thông tin: “Khoảng 11h10 cùng ngày, khoa tiếp nhận bé Kh. được mẹ là Lê Thị Mỹ C. (địa chỉ đăng ký thường trú tại quận Thủ Đức) và các bác sĩ bệnh viện Hoàn Hảo (giáp giữa các phường Linh Tây Xuân quận Thủ Đức và phường An Bình, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đưa vào cấp cứu trong tình trạng bé đã ngưng tim, ngưng thở; sốc, đa chấn thương bụng, đầu, vỡ tạng, chạy máu, dịch ổ bụng… Dù các bác sĩ tích cực hồi sức nhưng vẫn không cứu sống được bé.
    Theo bác sĩ Đạt, bước đầu mẹ của bé cho biết, khoảng 9h sáng 20/11, người mẹ này đi công việc, giao con cho tình nhân tên Tí trông giùm con. Sau đó, chị C. nhận được điện thoại của Tí kêu về nhà có việc khẩn. Khi về đến nhà, chị C. tá hoả nhìn thấy con trai nằm bất động dưới nền nhà nên vội ẵm con đến bệnh viện Hoàn Hảo cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích bé Kh. quá trầm trọng, cháu không qua khỏi dù đã được chuyển về bệnh viện tuyến trên.
    Tại nhà đại thể bệnh viện Nhi đồng 2, thi thể bé Kh. nằm quạnh quẽ trong phòng lạnh; bên ngoài là chiếc bàn thờ được lập vội, được thắp 1 nén nhang bày kèm vài hộp sữa, không có bất cứ người thân nào có mặt.
    Bàn thờ bé Kh. lạnh lẽo với nén nhang và vài hộp sữa mà không có bất cứ người thân nào.
    Bàn thờ bé Kh. lạnh lẽo với nén nhang và vài hộp sữa mà không có bất cứ người thân nào.
    Một bảo vệ trực tại đây cho biết: “Khi bé được đưa xuống nhà xác chỉ có người mẹ. Sau đó người này phải về địa phương trình báo công an vụ việc nên giờ chẳng có ai”.
    Tối cùng ngày, thông tin mới nhất PV Dân trí nhận được, hiện tại, lực lượng công an, bảo vệ dân phố phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đang phong toả khu vực phòng trọ nơi mẹ con chị C. ngụ để khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để tiến hành truy xét vụ việc.
    Thông tin từ người mẹ cho biết, khoảng 5 tháng trước, cháu bé bất hạnh này cũng từng bị người tình của mình đánh gãy chân.
    Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.
    Đăng Lê

    Ứng viên tổng thống Mỹ vận động thế nào nếu xóa bỏ đại cử tri?

    Nếu bầu cử dựa vào phiếu phổ thông, ứng viên tổng thống Mỹ sẽ tập trung vận động ở các thành phố lớn, năng xuất hiện trên truyền hình và tăng cường gây quỹ.

    ung-vien-tong-thong-my-van-dong-the-nao-neu-xoa-bo-dai-cu-tri
    Donald Trump tại cuộc vận động ở Dallas tháng 9/2015. Ảnh: AP
    Lần thứ 5 trong lịch sử, Mỹ chọn ra một tổng thống thắng về số phiếu đại cử tri nhưng thua về số phiếu phổ thông, làm hồi sinh những lời kêu gọi bãi bỏ đại cử tri và chuyển sang một hệ thống đơn giản hơn, dựa trên đầu phiếu phổ thông.
    Cuộc bỏ phiếu ngày 8/11 chưa chính thức đưa tỷ phú Donald Trump vào ghế tổng thống Mỹ mà chỉ xác định 538 đại cử tri, những người sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng sau. 
    Trước ngày bầu cử, cả hai đảng ở mỗi bang sẽ chọn một nhóm đại cử tri tiềm năng. Chẳng hạn, bang Alaska được ấn định là có ba đại cử tri thì cả đảng Cộng hòa và Dân chủ ở bang này đều sắp xếp trước ba đại cử tri tiềm năng ở mỗi bên. Vì ông Trump thắng phiếu phổ thông tại Alaska, ba đại cử tri tiềm năng của đảng Cộng hòa trở thành người đại diện cho bang để đi tiếp vào ngày bầu cử 19/12, chính thức quyết định người đắc cử tổng thống Mỹ.
    Các chiến lược gia đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống nói rằng nếu bỏ hệ thống đại cử tri nói trên và chuyển sang tính đầu phiếu phổ thông, cách vận động của ứng viên tổng thống có thể thay đổi đáng kể.
    Trước hết, các chiến lược gia nói rằng hình thức này sẽ thúc đẩy ứng viên đảng Dân chủ vận động tại các trung tâm đô thị, trong khi đảng Cộng hòa tìm cách tiếp cận cử tri tại khu vực ngoại thành.
    "Tôi sẽ không bao giờ đến một hội chợ ở hạt. Tôi sẽ không bao giờ đến một cuộc vận động nhỏ tại địa phương. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đến cuộc gặp mặt cựu chiến binh", Hogan Gidley, người đã cố vấn cho ứng viên đảng Cộng hòa Rick Santorum năm 2012, bình luận.
    "Thay vào đó, tôi sẽ tư vấn cho ứng viên đến các trung tâm thành phố lớn ở hai bờ đông tây. Chẳng có lý do gì đi vận động ở Trung Mỹ bởi vì không có nhiều cử tri tại đó", ông nói thêm.
    Chiến lược gia Dân chủ Josh Cohen cũng đồng ý với ý kiến này. "Cũng giống như trẻ con đi xin kẹo trong đêm Halloween, chúng muốn đến càng nhiều nhà càng tốt", ông nói.
    Tổng thống đắc cử Donald Trump từng chỉ trích hệ thống đại cử tri vào năm 2012. Tuy nhiên, sau khi giành chiến thắng, ông đã ca ngợi hệ thống rằng nó "đưa tất cả các bang, kể cả những bang nhỏ hơn, vào cuộc chơi".
    "Nếu kết quả bầu cử dựa vào số phiếu phổ thông thì tôi đã đi vận động tại New York, Florida, California (các thành phố lớn) rồi chiến thắng giòn giã và dễ dàng hơn", ông viết.
    Gidley chỉ ra điểm bất cập của việc tính phiếu phổ thông là người chiến thắng chung cuộc có thể sẽ không hiểu các vấn đề cử tri nông thôn đối mặt. Ông cũng nhận xét rằng cử tri sẽ không được tiếp cận gần gũi ứng viên như hiện giờ, vì các sự kiện ở thành phố lớn nhiều khả năng sẽ là các cuộc vận động với quy mô hoành tráng, chứ không phải các cuộc gặp mặt nhỏ và dễ tham gia ở những nơi như Iowa và New Hampshire.
    Trong khi đó, Dave Hamrick, người từng điều hành chiến dịch tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ Martin O'Malley, nói rằng các ứng viên sẽ chú ý hơn đến cộng đồng thiểu số.
    "Tôi nghĩ rằng có nhiều cử tri, trong đó có người Mỹ gốc Phi, gốc Á và gốc Tây Ban Nha bị xem nhẹ lá phiếu vì họ không sống ở các bang chiến trường (bang không nghiêng hẳn về đảng nào) và họ không được quan tâm nhiều trong hệ thống hiện tại", ông nói. "Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ tham gia vào cuộc bầu cử khi lá phiếu của tất cả mọi người được trân trọng".
    Nhìn chung, các chiến lược gia nói rằng họ sẽ khuyên ứng viên tập trung ít hơn vào các sự kiện vận động mà tham gia nhiều hơn vào các cuộc phỏng vấn truyền hình, kể cả trên truyền hình cáp hay chương trình giải trí.
    "Họ sẽ không cố gắng đến các điểm khác nhau trong một bang mà sẽ chỉ ngồi tại các trường quay ở New York và Los Angeles, nói chuyện với những đám đông lớn", Alex Conant, người đã cố vấn cho ứng viên đảng Cộng hòa Marco Rubio năm nay, nói.
    Để cạnh tranh, các ứng viên sẽ cần huy động thật nhiều tiền để quảng cáo tại những hãng truyền thông đắt đỏ ở các đô thị hàng đầu, thay vì chỉ tại số ít các bang chiến trường. Họ cũng cần thêm tiền để chỉ trả cho các văn phòng chiến dịch trên toàn quốc, đặc biệt là ở những thành phố lớn với giá thuê cao, cũng như gửi thư trực tiếp và tiếp cận cộng đồng trực tuyến trên toàn bộ đất nước.
    Sarah Isgur Flores, người đã cố vấn cho ứng viên đảng Cộng hòa Carly Fiorina năm nay, cho biết điều đó có nghĩa là ứng viên sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào việc gây quỹ, nếu không, họ cần phải có tên tuổi từ trước. Trong mùa bầu cử năm nay, hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đều là người có nhiều tiếng tăm và tai tiếng.
    "Những người nổi tiếng sẽ có nhiều cơ hội hơn", bà nói. "Bạn thực sự cần tất cả mọi người biết tên bạn ngay lập tức, vì bạn sẽ không có thời gian để xây dựng tên tuổi".
    Preston Maddock, người hỗ trợ đảng Dân chủ ở bang Pennsylvania năm nay, nói rằng tùy thuộc vào cách thức tổ chức, bầu cử bằng phiếu phổ thông có thể giúp ích cho ứng viên độc lập (không thuộc hai chính đảng), đặc biệt là nếu nó không đi kèm với yêu cầu người chiến thắng phải giành được quá bán số phiếu. Việc này có thể dẫn đến việc ứng viên có sự ủng hộ mạnh mẽ trong chỉ một khu vực, chẳng hạn như miền nam hoặc vùng Trung Tây.
    "Điều đó có thể gây lo ngại", ông nói. "Nếu họ chỉ được lòng một khu vực thì những cử tri tại các nơi khác sẽ nghĩ gì về thẩm quyền của họ?".
    Phương Vũ

    UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch nhiều “khu đất vàng”

    UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch nhiều “khu đất vàng”

    Số 423 phố Minh Khai, 22 - 32 phố Lê Thái Tổ và số 233 - 233B - 235 đường Nguyễn Trãi là những “khu đất vàng” đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc và kế hoạch sử dụng đất trong thời gian gần đây.

    Cụ thể, ngày 17/11, UBND Thành phố (TP) Hà Nội ban hành Quyết định số 6328/QĐ-UBND chấp thuận Công ty CP TERRA GOLD Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn nhà ở, nhà trẻ và trường học tại số 423 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
    Diện tích sử dụng đất khoảng 38.155,9m2. Quy mô dân số dự án khoảng 3.500 người; tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở 1.332 căn hộ chung cư.
    Dự án có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng gồm: Vốn chủ sở hữu 460 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư; vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động hợp pháp khác 1.840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng vốn đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ quý 3/2016 đến quý 4/2020.
    Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành khác có liên quan.
    Tổ chức nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ đúng nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành…
    Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng có văn bản số 10670/VP-ĐT về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
    Theo đó, ngày 20/10/2016, HĐND TP Hà Nội đã có văn bản gửi UBND TP về việc đưa công trình tại nhà số 30, 32 phố Lê Thái Tổ ra khỏi danh mục biệt thự. Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã có báo cáo về dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ.
    Về việc này, UBND TP Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc với nội dung của báo cáo, đề xuất nêu trên. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh phương án quy hoạch, kiến trúc, lấy ý kiến các tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia quy hoạch kiến trúc, thông tin rộng rãi để nhân dân và các nhà khoa học được biết, góp ý; thực hiện đúng các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND TP và các quy định hiện hành.
    Trước đó, xung quanh việc dự kiến xây dựng công trình khách sạn trên, ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết công trình khách sạn tại khu đất 22-32 phố Lê Thái Tổ phải tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc hồ Gươm và vùng phụ cận, giới hạn chiều cao ở mặt tiền không quá 16m, khoảng lùi phía sau không quá 24m.
    Được biết, khu đất dự kiến xây dựng tổ hợp khách sạn và dịch vụ có diện tích hơn 2.871 m2 nằm sát Hồ Gươm do Công ty CP Intimex Việt Nam quản lý và được Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 985958 vào ngày 8/3/2011.
    Khu đất có mặt tiền dài nhất của tuyến phố Lê Thái Tổ, bởi hiện tuyến phố này được đánh theo số chẵn từ số 2 đến số 48 thì khu đất này đã bao gồm từ số 22 đến 32.
    Ngày 8/11, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 6174/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân.
    Theo quyết định, điều chỉnh, bổ sung dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Vinhomes Smart City, diện tích 11ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016.
    Điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở tại đô thị phân bổ trong năm 2016, cụ thể: Đất ở tại đô thị 402,55ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 105,03ha.
    Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND TP vẫn giữ nguyên hiệu lực.
    Được biết, dự án Vinhomes Smart City sẽ được phát triển thành một “siêu đô thị” theo hình thức tổ hợp công trình văn phòng 43 tầng và 46 tầng trên khu đất 15.180m2, bên cạnh đó là các khu vực không gian xanh, khu thể thao… với mật độ xây dựng là 35,5%. Ngoài ra, hơn 52.000m2 đất sẽ được sử dụng để xây dựng các tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở…
    Số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi trước đây là vị trí Nhà máy xà phòng của Công ty CP Xà Phòng Hà Nội, và nhà máy Thuốc lá Thăng Long. Để có mặt bằng triển khai đầu tư dự án này, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long sẽ được chuyển đến Cụm công nghiệp Quốc Oai.
    Theo Duy Khánh
    Người Đồng Hành

    Những quốc gia sắp 'tuyệt chủng' tiền mặt


    Tại một số quốc gia, tiền mặt giống như "con ngáo ộp" khi việc thanh toán bằng thẻ được ưa chuộng. Thậm chí, ở vài nơi, tiền mặt không được coi là hợp pháp, theo BBC.
    Một nhà kinh doanh trên phố Wall từng nói "tiền mặt là vua" và khuyên mọi người nên giữ khi nền kinh tế trở nên khó khăn. Tuy nhiên, lời khuyên đó hiện không còn thức thời tại một số nơi.
    Tại Hà Lan, tiền mặt không còn được coi trọng, thậm chí không được công nhận là hợp pháp ở nhiều nơi. Ngày càng nhiều cửa hàng ở quốc gia này, từ hiệu thuốc đến những tiệm bánh địa phương, chỉ chấp nhận phương thức thanh toán bằng thẻ.
    “Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhận thanh toán tiền mặt là khi nào”, Marielle Groentjes, một nhà quản lý khu Hoen Property Management BV, nói. Cô chia sẻ thêm, các nhân viên văn phòng như cô không thích để tiền mặt trong phòng, không có két an toàn và ngân hàng tính phí nếu gửi ở đó.
    Nhung quoc gia sap 'tuyet chung' tien mat hinh anh 1
    Tại siêu thị, thay vì xếp thành hàng dài chờ thanh toán, quẹt thẻ giúp mọi người đỡ tốn thời gian. Ảnh: Alamy.
    “Khi tôi mua một chiếc bánh sandwich cá ngừ trong chuỗi cửa hàng Vlaams Broodhuys của Hà Lan, thu ngân từ chối nhận tiền mặt. Thậm chí tôi không thể sử dụng đồng euro để trả tiền trong các bãi đỗ xe tại nhiều thành phố", một phụ nữ cho hay.
    "Tiền mặt là một con khủng long nhưng nó sẽ tồn tại”, Michiel van Doeveren, một cố vấn chính sách cao cấp của Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB), nhận định. Song ông chỉ ra rằng chi phí dành cho công tác hậu cần cho việc lưu thông tiền mặt như vận chuyển, bảo vệ, kiểm kê và đăng ký khá đắt đỏ trong khi thanh toán điện tử lại dễ dàng hơn.
    “Điều quan trọng là sự gia tăng của nền kinh tế điện tử. Chúng tôi muốn thúc đẩy thanh toán hiệu quả hơn”, ông chia sẻ.

    Tiến thoái lưỡng nan

    Thanh toán điện tử tại các cử hàng và siêu thị ở Hà Lan đã vượt qua thanh toán tiền mặt lần đầu tiên trong năm 2015 với cách biệt 0,5%. Một phong trào của liên minh các ngân hàng Hà Lan và nhà bán thẻ muốn tăng tỷ lệ dùng thẻ lên 60% vào năm 2018. Họ nói rằng trả hóa đơn không dùng tiền mặt sẽ rẻ, an toàn và thuận tiện hơn.
    Giống Hà Lan và các nước láng giềng Bắc Âu, Thụy Điển cũng là một trong những nơi tiền mặt đang dần biến mất.
    "Đó là một vấn đề lớn. Các doanh nghiệp nhỏ tốn rất nhiều tiền để gửi tiền vào ngân hàng", Guido Carinci, chủ tịch của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ - TOMER -thông tin. Ông cho biết tình hình rất "khủng khiếp" và nói rằng mỗi tháng, ông tốn 35 USD cho mỗi công ty để doanh nghiệp gửi tiền mặt vào tài khoản của chính mình.
    Bên cạnh đó, Carinci cho hay các ngân hàng Thụy Điển thu lợi lớn từ việc thu phí giao dịch của các nhà bán lẻ nhận thanh toán thẻ với số tiền hàng năm lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu từ tiền mặt gần như không có. Tình trạng này khiến ngân hàng không muốn nhận chúng.
    Chi phí cao khi lưu thông khiến nhiều cửa hàng từ chối tiền mặt, gồm gã khổng lồ ngành viễn thông Telia Company (từ năm 2013). Trong khi đó, xe bus của quốc gia này đã từ chối tiền giấy và tiền xu từ hàng năm nay.
    Vấn đề trở nên tồi tệ đến mức nhiều người Thụy Điển đang cảm thấy khó xử về chuyện phải làm gì với chúng khi ngân hàng không muốn nhận, Bjorn Eriksson, người đứng đầu liên minh công nghiệp an ninh Sakerhetsbranschen, nói.

    Thời đại mới

    Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác tại châu Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung vẫn còn coi trọng tiền mặt. Tại Đức, người tiêu dùng cảm thấy dễ quản lý chi tiêu khi không thanh toán bằng thẻ. Hơn 75% thanh toán vẫn sử dụng tiền mặt. Trong khi đó, tại Italy, con số này là 83%.
    Và người Mỹ vẫn yêu thích những tờ đôla. Song năm ngoái quốc gia này đã thông qua thẻ tín dụng kích hoạt chip, chậm hơn một thập kỷ so với nhiều nước châu Âu. Các chuyên gia kinh tế nhận định đây là một động thái hướng tới việc không dùng tiền mặt.
    Hồi tháng 1, vài chi nhánh của chuỗi nhà hàng Sweetgreen ngừng chấp nhận tiền mặt tại khu vực phố Wall.
    “Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nhiều người trẻ sử dụng điện thoại thông minh của họ để trả tiền. Tôi biết con gái tôi sử dụng ứng dụng Venmo với mọi thứ. Nó khiến tôi cảm thấy mình lạc hậu và lỗi thời”, Persephone Zill, một người New York, nói.
    Những tiến bộ trong công nghệ di động đã xuất hiện tại một số ngân hàng ở châu Phi. Điển hình là Kenya và Tazania. Hệ thống ngân hàng di động M-Pesa giúp hàng triệu người thanh toán hóa đơn, nhận tiền lương, mua gia súc và thậm chí trả tiền đi chợ thông qua các tài khoản trên điện thoại di động.

    Những 'ông lớn' nào gửi ngân hàng nghìn tỷ?

    Trong khi nhiều doanh nghiệp than khổ vì phải chạy vạy lo lãi vay ngân hàng thì không ít “ông lớn” lại rủng rỉnh tiền mặt cả ngàn thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng.
    Kim Ngân
    Theo BBC

    Brad Pitt sắp tiết lộ sở thích khác người của Angelina Jolie khi ân ái?

    Tee, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 21/11/2016

    Có nguồn tin cho hay, những bí mật này chính là vũ khí của Brad Pitt trong cuộc chiến với Angelina Jolie tại tòa án.

    Giữa cuộc chiến giành quyền nuôi con căng thẳng, Brad Pitt giờ đây đang chuẩn bị mọi "vũ khí" để quyết chiến với Angelina Jolie tại tòa án. Theo trang Radar Online đưa tin, Brad đang có những đoạn băng ghi âm với thời lượng hơn 100 giờ, trong đó là lời thú nhận của Brad về tâm lý bất ổn của Angelina, bí mật về sở thích ân ái khác người của cô và cả suy nghĩ thật sự của Angelina về vợ cũ của Brad - Jennifer Aniston.
    Nguồn tin của Radar cho biết: "Nếu những đoạn băng ghi âm được công khai, nó sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Angelina trong cuộc chiến giành quyền nuôi con".
    Brad Pitt sắp tiết lộ sở thích khác người của Angelina Jolie khi ân ái? - Ảnh 1.
    Những bí mật phòng the của Angelina sắp được Brad Pitt công bố?
    Một nguồn tin nghe được đoạn băng này chia sẻ với trang Radar rằng trong đó, Brad than thở với vị bác sĩ tâm lý Ron Bard về sở thích kỳ lạ của Angelina trong chuyện giường chiếu: "Khi ân ái, Angie thường tự cắt da và nhỏ máu lên người Brad, nhưng anh ấy không thích chuyện đó. Angie cũng từng thích bị trói lại".
    Brad còn phàn nàn với bác sĩ tâm lý về chuyện người vợ 41 tuổi thường tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày và nhịn đói khi cô rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.
    Nguồn tin tiết lộ: "Brad nói rằng giống như có hai con người sống trong cô ấy! Cô ấy thường đập vỡ đồ đạc và tự làm đau mình. Angie có thể trở nên rất bạo lực".
    Ngoài ra, Brad còn kể về chuyện Angelina không thích anh duy trì tình bạn với cô vợ cũ Jennifer. Angelina thậm chí dọa sẽ bảo luật sư đưa Jennifer ra tòa.
    Một nguồn tin khác cho hay: "Brad thường gọi cho Ron và như muốn khóc khi than thở về Angie".
    Brad Pitt sắp tiết lộ sở thích khác người của Angelina Jolie khi ân ái? - Ảnh 2.
    Nam diễn viên 52 tuổi hao gầy khi xuất hiện trên thảm đỏ vài hôm trước
    Vị bác sĩ Ron đã qua đời vào tháng 1 năm nay. Theo nguồn tin của Radar, Angelina đã mong những bí mật trên sẽ theo ông xuống mồ. Nhưng Brad đã có được những cuốn băng ghi âm bản sao.
    Sau khi Angelina đâm đơn ly hôn Brad vào tháng 9, họ đã bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con căng thẳng. Ngôi sao "Maleficent" kiên quyết muốn được trực tiếp nuôi cả 6 người con và Brad chỉ được đến thăm. Theo trang Radar, nam tài tử đã sút đến 9 kg kể từ lúc Angelina nộp đơn ly hôn, và anh có thể sẽ tung ra những cuốn băng nói trên để giành lợi thế tại tòa án.
    Nguồn: Radar Online

    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi

    Hòa An, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 21/11/2016

    Ở tuổi 26, Nhã Phương đã sở hữu "gia tài" cực khủng gồm hơn 30 vai diễn trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.

    Cái tên Nhã Phương ở thời điểm hiện tại đã tạo được những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Cô được không ít các khán giả trẻ yêu mến, ngưỡng mộ. Với lối diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc được đào tạo qua trường lớp bài bản, nữ diễn viên được khá nhiều đạo diễn gửi gắm các vai diễn nặng ký. Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng cô gái trẻ đã góp mặt trong hơn 30 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Dù là đảm nhận vai chính hay vai phụ thì Nhã Phương vẫn luôn ghi điểm trong lòng khán giả. Để có được thành công như hiện tại Nhã Phương phải trải qua quá trình dài nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ.
    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi - Ảnh 1.
    Giờ đây, công chúng đã quên hẳn danh xưng hot girl mà chỉ nhớ tới một diễn viên tài năng mang tên Nhã Phương.
    Sinh ngày 10/6/1990, cô gái đến từ Đắk Lắk xuất thân là một sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, sau phim ngắn "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò" thì Nhã Phương mới được đông đảo giới trẻ và khán giả biết đến. Chính từ đây Nhã Phương đã có nhiều cơ hội hơn trong bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thừa thắng xông lên, Nhã Phương tiếp tục gây sốt với các tác phẩm như "Tuổi thanh xuân", "Quả tim máu"… đặc biệt là vai diễn cô chị Thêu trong "Vừa đi vừa khóc" đã đưa tên tuổi Nhã Phương trở thành một trong những diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Việt.
    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi - Ảnh 2.
    Không sở hữu một nhan sắc quá long lanh, thế nhưng nét đẹp tự nhiên rất đời thường cùng nụ cười tươi luôn nở trên môi và nhất là khả năng diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn, Nhã Phương cũng đã thực sự chạm đến trái tim người hâm mộ.
    Những ai đã và đang yêu mến Nhã Phương đều phải thừa nhận khả năng diễn xuất của cô ngày càng tiến bộ. Đặc biệt là những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc thật, Nhã Phương diễn cảnh khóc rất có hồn.
    Sau thời gian dài nỗ lực phấn đấu khẳng định tên tuổi, Nhã Phương đã ghi danh trong top 5 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng bên cạnh Cao Thái Hà, Mai Thu Huyền, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm Hương. Cuối cùng cô đã "vượt mặt" những ứng cử viên nặng kí để giành lấy chiếc cúp VTV Awards.
    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi - Ảnh 3.
    Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Nhã Phương đã 2 lần chạm tay vào chiếc cúp VTV Awards.
    Không dừng lại ở đó, Nhã Phương còn bất ngờ được vinh danh tại Liên hoan phim Seoul International Drama Awards 2016 diễn ra ở Hàn Quốc diễn ra đầu tháng 9 vừa qua. Giải thưởng mà cô nhận được mang tên Asian Star Prize (Ngôi sao châu Á) với vai Yến Phương phim "Khúc hát mặt trời". Đây là chiến thắng rực rỡ của Nhã Phương trong năm 2016, từ một cô gái với danh xưng hot girl giờ đây trở thành diễn viên thực thụ được mọi người đánh giá cao.
    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi - Ảnh 4.
    Nhã Phương khiến người hâm mộ nước nhà "ngỡ ngàng" khi bất ngờ giành giải thưởng lớn tại Hàn Quốc.
    Có thể nói, với lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài ngày càng tươi tắn, rạng rỡ Nhã Phương đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng phim ảnh Việt. Cô gái trẻ này cũng nói không với những scandal, chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi. Chưa cần biết trong năm 2017, Nhã Phương sẽ làm những gì và hướng đi ra sao nhưng chặng đường khép lại năm 2016 của cô thật đáng tự hào. Nhã Phương trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đam mê nghiệp diễn. Chỉ cần bền bỉ, cố gắng và kiên trì thì sẽ sớm gặt hái được thành công.
    Nhã Phương - thành công từ gánh bánh tráng trộn và những giọt mồ hôi - Ảnh 5.
    Chặng đường phía trước của cô gái trẻ sẽ còn nhiều thử thách, chông gai. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của Nhã Phương thì người hâm mộ có quyền tin rằng nữ diễn viên sẽ còn tạo được nhiều dấu ấn hơn nữa trong tương lai.

    Mất con, cặp vợ chồng vào viện bắt cóc trẻ sơ sinh

    Một cặp vợ chồng ở Malaysia bị bắt khi tiến hành vụ bắt cóc một đứa trẻ 5 ngày tuổi do cả hai mất con từ hồi tháng 6. 
    mat-con-cap-vo-chong-vao-vien-bat-coc-tre-so-sinh
    Bé gái bị bắt cóc ngay trong bệnh viện khi mới được 5 ngày tuổi. Ảnh: The Star
    Sự việc xảy ra lúc 6h30 tại khoa nhi, bệnh viện huyện ở Tanah Merah, bang Kelantan hôm 14/11. Theo Straits Times, người phụ nữ, một trong hai nghi phạm, đang bị trầm cảm kể từ khi mất con hồi tháng 6 nên đã nảy ra suy nghĩ bắt cóc một đứa trẻ. 
    Người chồng, hiện làm thợ cơ khí, đã đóng giả là bố của bé gái để đánh lừa mọi người trong khoa để tiến hành các thủ tục cần thiết cho bé xuất viện. Cả hai lến kế hoạch bắt cóc từ trước đó vài ngày khi người vợ mặc bộ quần áo bầu đi lại trong khoa như thể mình vừa mới sinh con. 
    Cả hai nghi phạm thậm chí còn thông báo với các y tá rằng bé gái này là con họ và họ quyết định đặt tên cho em là Nur Amyra Sofea Mohd Ihtisyamuddin. 
    Cảnh sát trưởng Suzaimi Mohamad cho hay nhân viên bệnh viện chỉ phát hiện ra đứa bé thực chất bị bắt cóc sau khi bố đẻ của bé là Mohd Ihtisyamuddin Mohd Ashri, 29 tuổi, đến bệnh viện lúc 9h để thăm con gái. 
    Mohd Ashri đã sốc khi vợ anh Siti Norbaiti Bahanaharing, 26 tuổi, khóc lóc kể rằng con họ đã bị bắt cóc. Cảnh sát sau đó lập tức tiến hành điều tra, truy tìm danh tính hai nghi phạm. Sau vài tiếng, họ xác định được nơi ở của cặp vợ chồng. 
    Sau khi dẫn một bác sĩ cùng vài y tá trong bệnh viện tới để nhận dạng đứa trẻ và được họ xác nhận đây chính là đứa trẻ được sinh ra từ 5 ngày trước, cảnh sát tiến hành bắt giữ hai nghi phạm vị tội bắt cóc trẻ em. 
    Hướng Dương

    Công Vinh đúng vai thủ lĩnh

    20/11/2016 23:12

    Bàn thắng quý giá của Công Vinh trong trận thắng nhọc nhằn với tỉ số 2-1 của tuyển Việt Nam trước Myanmar tối 20-11 là điều mà HLV Hữu Thắng rất cần khi trao băng đội trưởng cho tiền đạo kỳ cựu này

    Lê Công Vinh chính thức san bằng kỷ lục của Lê Huỳnh Đức để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup (14 bàn). Bàn thắng trong trận đấu này cũng là pha lập công thứ 50 của tiền đạo xứ Nghệ trong màu áo tuyển Việt Nam.
    Trước khi Công Vinh ghi bàn mang về 3 điểm, tuyển Việt Nam đã trình diễn 2 bộ mặt khá trái ngược ở hiệp 1 và hiệp 2. Với Văn Toàn và Văn Quyết đá hộ công cho Công Vinh, Xuân Trường giữ vai trò kiến thiết, 45 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã đẩy Myanmar vào thế chống đỡ cực kỳ mệt mỏi. Bóng liên tục được đan qua lại trước khung thành thủ môn Kyaw Zin Phyo. Thống kê cho thấy ngoài pha Xuân Trường kiến tạo như đặt để Văn Quyết sút chéo góc mở tỉ số, tuyển Việt Nam còn có 4 tình huống dứt điểm nguy hiểm, trong khi Myanmar hầu như bế tắc trong những đợt phản công.

    Công Vinh chúc mừng Văn Quyết sau bàn mở tỉ số của đội tuyển Việt NamẢnh: Ngọc Linh
    Công Vinh chúc mừng Văn Quyết sau bàn mở tỉ số của đội tuyển Việt NamẢnh: Ngọc Linh

    Thế nhưng, sau khi Văn Toàn phải rời sân đầu hiệp 2 vì một chấn thương ở đầu, tiền vệ Trọng Hoàng vào sân đã làm không tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng công. Sức ép của tuyển Việt Nam giảm rõ rệt và đó cũng là thời điểm Myanmar gia tăng những tình huống tấn công trung lộ nguy hiểm. Nhận thấy Thanh Trung có dấu hiệu mệt mỏi, HLV Hữu Thắng tung Thành Lương vào sân để đá cùng cánh với Văn Quyết.
    Tuy nhiên, chính Thành Lương lại là người có pha chuyền bóng đẩy Công Vinh vào tình thế tranh chấp thua thiệt, dẫn đến việc Myanmar cướp được bóng, tổ chức phản công nhanh rồi gỡ hòa ở phút 72. Trong thời điểm khó khăn nhất, kinh nghiệm chính là yếu tố định đoạt chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Chỉ cần 2 đường bóng luân chuyển qua Xuân Trường, Trọng Hoàng rồi Công Vinh, tuyển Việt Nam đã giành 3 điểm khó khăn nhưng cần thiết cho hành trình chông gai ở AFF Cup 2016. Công Vinh trước đó cũng có pha kiến tạo đẹp nhưng Văn Quyết lại bỏ lỡ.
    Trước mắt thầy trò Hữu Thắng là trận đấu khó khăn với Malaysia. Tuy nhiên, người hâm mộ tin tưởng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, biết giúp đồng đội vượt lên khó khăn như Công Vinh, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa ở giải đấu năm nay. Việt Nam đủ sức thắng tiếp Malaysia và Campuchia để dọn đường vào bán kết với ngôi đầu bảng.

    HLV Hữu Thắng: Sai đâu sẽ sửa đó!
    Sau trận thắng nhọc nhằn, HLV Hữu Thắng đã dành lời khen tặng Myanmar nhưng cũng thông cảm cho các học trò đã chơi nỗ lực, biết cách sửa sai sau khi để chủ nhà bảng B gỡ hòa. “Tôi đã cảnh báo học trò rằng các cầu thủ Myanmar chơi rất khó chịu. Tôi cũng khâm phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ Myanmar khi họ chơi đến cùng. Dù vậy, tôi hài lòng với tinh thần quyết đấu của cầu thủ chúng ta” - nhà cầm quân Việt Nam cho biết.
    HLV Hữu Thắng phân tích: “Tôi đã dặn các cầu thủ phải tập trung từng trận đấu một. Nhịp độ tấn công tưng bừng của Myanmar đã khiến học trò tôi mất cảnh giác trong vài phút, dẫn đến việc thủng lưới. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giúp các em khắc phục những nhược điểm trong thời gian tới. Myanmar tiến bộ rất nhiều, họ gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng lại biết cách thay đổi cục diện trận đấu. Trong bóng đá có nhiều điều phụ thuộc vào may mắn và hôm nay, may mắn thuộc về đội bóng của tôi”.
    Trong khi đó, HLV Gerd Seize của Myanmar đã chúc mừng tuyển Việt Nam và cho rằng kinh nghiệm trận mạc chính là yếu tố định đoạt phần thắng cho đội khách.

    Anh Dũng

    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học

    Mers |
    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học

    Một phó giáo sư vật lý kết luận sau khi phân tích một cảnh trong trailer Civil War.



    Sau khi “loay hoay” với một loạt phân tích vật lý học, phó giáo sư vật lý tại đại học Southeastern Louisiana có kết luận của riêng ông về “tính hiện thực” trong bộ phim siêu nhân sắp tới Captain America: Civil War.
    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học - Ảnh 1.
    Phó giáo sư Rhett Allain, đông thời là một cây bút trên WIRED
    Ông đã dẫn chứng khám phá của mình bằng những định luật vật lý và toán học có thể được tìm thấy trong sách cấp trung học cơ sở.
    Thay vì giải trình các phép tính dài đến vài trang giấy của ông, ta có thể nắm bắt một cách rút gọn suy luận của ông như sau:
    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học - Ảnh 2.
    Khi “Đội Trưởng Mỹ” tung cú đá trong hình trên, một sự va chạm trên không đã xảy ra và trong khoảnh khắc ấy, ngoài lực hút trái đất tác dụng lên cả hai nhân vật, ta có thể coi đây là một “hệ vật lý kín”, nghĩa là một sự kiện vật lý không có tác động bên ngoài tham gia. Lực hút trái đất trong trường hợp này có thể dược bỏ qua vì thời gian sự việc xảy ra rất ngắn.
    Khi “đội trưởng” tung cú đá vào “anh lính đen đủi” làm anh bắn ngược lại một quãng, đáng nhẽ vì là một hệ vật lý kín, tốc độ của “đội trưởng” phải bị giảm hoặc thậm chí làm cho “siêu anh hùng” dội ngược lại vì gia tốc di chuyển của anh không đủ lớn.
    Vì ta không hoàn toàn quan sát được rõ bằng mắt thường tốc độ di chuyển của “đội trưởng” trong clip, phó giáo sư đã sử dụng phần mềm chuyên biệt để đo tốc độ di chuyển của cả 2 nhân vật chính trong đoạn clip.
    Đặc biệt khi xác định tốc độ di chuyển ta cần xác định điểm trọng tâm của cả 2 bên, chỉ nhìn vào hình khi “đội trưởng mỹ” duỗi người ra ta có thể kết luận sai lầm là “siêu anh hùng” thật ra bị dừng khựng lại thay vì di chuyển với tốc độ duy trì như đánh giá của phó giáo sư Allain.
    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học - Ảnh 3.
    Kết quả tính toán của phần mềm xác định gia tốc gần như giữ nguyên thậm chí là sau cuộc va chạm(tại mũi tên đỏ).
    Sau khi xác định được những yếu tố cần biết, phó giáo sư tiếp tục công cuộc “lật tẩy” tính xác thực về vật lý của đoạn clip bằng cách viết một đoạn mã với ngôn ngữ Python mô phỏng lại cuộc đụng độ của 2 diễn viên chính của chúng ta. Kết quả cho thấy “siêu anh hùng cầm khiên” của chúng ta đáng nhẽ phải bị bật lại sau khi tung cú đá “tên lửa” của minh.
    Và đúng như tên lửa, phó giáo sư giải thích: để sự va chạm như vậy có thể xảy ra như trong clip, “đội trưởng” của chúng ta phải nhờ đến sự hỗ trợ của động cơ phản lực (tiếc là “Người Sắt” lần này có lẽ sẽ không hỗ trợ anh về vấn đề này).
    Phó giáo sư vật lý chứng minh cú đá của Captain America trong Civil War hết sức phản khoa học - Ảnh 4.
    Dù một phó giáo sư đã không tiếc thời gian của mình nghiên cứu về vấn đề trên, Marvel và đoàn làm phim có lẽ sẽ không bỏ sức chỉnh một lỗi lầm nhỏ nhặt như thế.
    Họ còn đang bận “hiện thực hóa” những nhân vật có khả năng tâm linh siêu phàm, những con robot được tạo ra bởi viên đá vũ trụ cổ đại, thành phố bay lơ lửng trên không và một danh sách dài những tinh túy sáng tạo từ hàng ngàn quyển truyện của Marvel.
    theo GenK/TTVN

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét