Theo TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, vấn đề mấu chốt của BOT
Cai Lậy là đặt trạm sai vị trí, nếu không xử lý được vị trí trạm thì
xung đột không bao giờ giải quyết được. “Bộ GTVT và nhà đầu tư loay hoay
với chuyện miễn phí cho các phương tiện, rồi miễn giảm cho người dân
địa phương sinh sống gần trạm, nhưng đó không phải là giải pháp. Vấn đề ở
đâu phải xử lý ở đó, sai ở vị trí trạm thì phải di dời trạm”, ông Ánh
nói.
Trả lời câu hỏi là trong trường hợp di dời trạm, phương án tài
chính, quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được xử lý như thế nào? Theo chuyên
gia này, hợp đồng BOT ràng buộc vị trí trạm, từ đó tính toán lưu lượng
xe, mức phí và tổng thời gian thu hồi, hoàn vốn. Nếu chuyển trạm ra vị
trí khác, thì toàn bộ biến số của phương án tài chính ban đầu phải thay
đổi, kéo theo hệ lụy thay đổi gần hết nội dung của hợp đồng. Nhưng điều
này hoàn toàn có thể làm được.
Mâu thuẫn tại dự án BOT Cai Lậy
đang chuyển từ vấn đề kinh tế sang mâu thuẫn xã hội. Nhiều chuyên gia
cho rằng nếu Bộ GTVT, nhà đầu tư không chịu lùi một bước, sẽ dẫn đến
bất ổn và mất đồng thuận xã hội.
BOT phải là hợp đồng 3 bên
Trên thực tế, mâu thuẫn trực tiếp tại BOT Cai Lậy xuất phát từ mâu
thuẫn lợi ích giữa đơn vị cung cấp dịch vụ là chủ đầu tư dự án BOT Cai
Lậy và người thụ hưởng là giới tài xế. Cũng tương tự các dự án BOT khác,
các doanh nghiệp vận tải và tài xế hoàn toàn không được lấy ý kiến,
cũng như mù mờ các thông tin liên quan dự án.
Theo ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại - Công
nghiệp VN (VCCI), trong trường hợp BOT Cai Lậy và rất nhiều dự án BOT
khác, Bộ GTVT chỉ lấy ý kiến của chính quyền, HĐND địa phương mà thiếu
đi sự tham vấn với đối tượng quan trọng nhất là người thụ hưởng: chủ
phương tiện.
“BOT phải là hợp đồng 3 bên, nhà nước, nhà đầu tư và người dân,
nhưng hiện nay mới chỉ là hợp đồng 2 bên giữa nhà nước - nhà đầu tư. Mâu
thuẫn tại BOT Cai Lậy lẽ ra không phát sinh nếu cơ quan quản lý tham
vấn trực tiếp những người sẽ trả phí. Việc gạt người dân sang một bên
khiến tất cả mọi việc sau đó như đặt trạm, mức thu phí mang tính áp đặt
thì khó lòng người dân đồng thuận được”, ông Đức nhìn nhận.
Việc Trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy đặt trên QL1 hoạt động trở lại từ ngày 30.11 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Duy trì điều khoản bảo mật là phi lý
Một cái sai nữa trong các dự án BOT, rộng hơn là các hợp đồng đối
tác công tư PPP hiện nay là điều khoản bảo mật. Theo ông Đức, BOT về bản
chất là hợp đồng dân sự, không thuộc danh mục thông tin bí mật nhà
nước, vì thế việc duy trì điều khoản bảo mật là phi lý, cần được bãi bỏ.
Vì là hợp đồng bí mật, người dân không được tiếp cận với các hợp đồng
BOT, đây là bất cập rất lớn.
Cũng theo ông Đức, việc định giá với các dự án BOT hiện nay chưa
thỏa đáng. Kinh nghiệm thế giới, khi xây dựng một con đường mới, người
lái xe được hưởng lợi bao nhiêu (tiết giảm chi phí xăng dầu, thời
gian...), phần này sẽ được chia ra để tính mức phí. Trong đó, người lái
xe được hưởng một phần, nhà đầu tư hưởng một phần, không được vượt quá.
“Anh chỉ rải nhựa mà thu mức phí quá cao, vượt rất nhiều lợi ích mà
người dân thụ hưởng từ con đường mới, thì không ai có thể đồng ý”, ông
Đức phân tích.
Thanh tra toàn diện để tìm ra các bất hợp lý
Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Hà Nội, bức xúc của
người dân và tài xế với dự án BOT Cai Lậy là đúng. Cơ quan quản lý là Bộ
GTVT và tỉnh Tiền Giang phải đối thoại với dân để tìm ra giải pháp giảm
bớt căng thẳng, bức xúc cơ bản của người dân hiện nay là vị trí trạm
thì lại chưa có hướng xử lý. “Cả nước không chỉ có trạm Cai Lậy mà có 7
trạm đặt không đúng vị trí. Nếu giải quyết không tốt sẽ tạo dư âm không
tốt về đồng thuận trong xã hội”, ông Liên nhìn nhận. Đặc biệt, phải di
dời Trạm BOT Cai Lậy hiện nay.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy qua các mốc thời gian Ảnh: Phạm Hữu - đồ họa: Du Sơn
“Việc di dời trạm cần phải có nghiên cứu về luật pháp, phương án
tài chính, quyền lợi của nhà đầu tư. Khi cháy nhà, phải dẹp ngọn lửa rồi
tìm nguyên nhân sau. Nhà nước và nhà đầu tư phải lùi một bước để tạo sự
đồng thuận. Nếu kéo dài thì sau này thu hút các nhà đầu tư vào dự án
BOT rất khó, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án BOT cũng rất
ngại. Tránh tạo dư âm xấu kéo dài, từ vấn đề kinh tế chuyển thành mâu
thuẫn xã hội là không nên”, ông Liên cảnh báo.
Bộ Giao thông vận tải vừa phát đi thông cáo khẳng
định đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, địa phương và các cơ quan
liên quan tổ chức thu phí tại trạm BOT Cai Lậy.
Theo ông Liên, giải quyết lợi ích cho người dân bây giờ mới là
vấn đề quan trọng. Nhưng để giải quyết dứt điểm cho BOT Cai Lậy cũng
như tháo ngòi cho các cuộc xung đột khác có thể xảy ra tại các dự án
BOT, theo ông Liên, sau khi di dời trạm, cần một cuộc thanh tra toàn
diện về dự án BOT này, để tìm ra bất hợp lý của dự án bắt nguồn từ đâu,
cơ quan nào chịu trách nhiệm.
Việc thanh tra toàn diện cũng để trả lời cho câu hỏi mà người dân
muốn biết: Đằng sau việc đặt bút ký hợp đồng với các vấn đề bất hợp lý
như thêm một hợp phần dự án (nâng cấp mặt đường QL1), đặt trạm tại vị
trí thu cả 2 đường, áp mức phí cao... có lợi ích nào khác hay không?
Ý kiến
Các tài xế có quyền khởi kiện
Đề xuất Chính phủ bỏ tiền ra mua hay di dời Trạm BOT
Cai Lậy theo tôi là không ổn, bởi tiền của Chính phủ cũng là tiền thuế
của dân mà ra. Việc giải quyết hậu quả liên quan di dời trạm thu phí
phải được thông qua con đường tòa án. Nếu như quyết định hành chính cho
phép đặt trạm ở đó là sai, thì những người ra quyết định sai mà buộc
phải di dời trạm đó sẽ phải bồi thường cho doanh nghiệp đặt trạm ở đó.
Nếu doanh nghiệp cố tình làm sai thì phải chịu tổn thất cho việc di dời
trạm đó.
Trong sự việc này, cũng có nhiều ý kiến đặt ra là người
dân, tức là các tài xế có thể đứng ra khởi kiện không, tôi cho rằng là
họ có quyền, nhưng phải theo trình tự, mà trong đó, việc đầu tiên là
giải quyết vướng mắc giữa nhà đầu tư với Chính phủ, và Bộ GTVT cơ quan
đại diện thông qua con đường khởi kiện hành chính, sau đó mới tính đến
chuyện bồi thường thiệt hại.
Luật sư Hoàng Ngọc Giao(Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật)
Có gì mắc mớ đằng sau?
Bản thân tôi từng lưu thông qua con đường và trạm thu
phí này nhiều lần thì thấy có điều rất đơn giản mà ai cũng nhận thấy là
đường tránh một chỗ, trạm thu phí đặt một chỗ, tức là bắt người ta trả
tiền cho một thứ mà không có xài. Do đó, phương án ở đây rất đơn giản là
dời trạm thu phí vào đường tránh, ai sử dụng thì người đó trả tiền, cho
đến khi bảo đảm phương án tài chính, kể cả khoản tiền 300 tỉ đồng mà
nhà đầu tư đã sử dụng để ‘‘tráng lại’’ QL1A.
Trong sự việc này đang có một câu hỏi đặt ra là giải
pháp đơn giản như vậy mà Bộ GTVT không làm được hay không muốn làm, tức
là có cái gì mắc mớ ở đằng sau đó. Điều này cần phải được Chính phủ sớm
vào cuộc làm rõ.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại luật gia VN)
Thái Sơn (ghi)
Mai Hà
Vẻ đẹp của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên khiến Kim Jong-un tự hào
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 10:00 AM (GMT+7)
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju là nhân tố giới quan sát phương
Tây đặc biệt chú ý, luôn tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các
chuyến đi thị sát.
Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Đệ nhất phu nhân Triều
Tiên Ri Sol-ju được cho là sinh năm 1989, xuất thân từ một gia đình
quyền thế. Bà Ri cưới nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào năm 2009 và cả hai đã
có 3 đứa con.
Lần đầu tiên bà Ri xuất hiện trước công chúng là vào năm 2012, trong
một sự kiện âm nhạc. Kể từ đó, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên thường xuất
hiện trong các sự kiện đặc biệt cùng ông Kim Jong-un. Gu thời trang của
bà Ri cũng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi ở phương Tây.
Bà Ri xuất hiện nổi bật với chiếc túi xách đắt tiền hiệu Christian Dior.
Trong quá khứ, những Đệ nhất phu nhân Triều Tiên rất hiếm khi để lộ
hình ảnh ra ngoài, nên sự xuất hiện của bà Ri trước công chúng rõ ràng
là một tín hiệu đáng chú ý, theo SCMP.
Một số nhà quan sát cho rằng, đây là chiến lược của ông Kim, rằng
xung quanh mình không chỉ có duy nhất chương trình tên lửa và vũ khí hạt
nhân. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện khá trẻ trung với trang
phục hiện đại nhiều màu sắc, thay vì những bộ quần áo truyền thống.
Bà Ri thường tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các chuyến thị sát.
Trang phục theo kiểu phương Tây mà bà Ri thường mặc nhanh chóng trở
thành một trào lưu mới ở Triều Tiên. Những bộ trang phục lấy cảm hứng từ
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên luôn đắt hàng.
Theo SCMP, bà Ri là người đặc biệt ưa thích các nhãn hiệu thời trang
đắt tiền của nước ngoài, như Red Valentino, Dior, Tiffany và Movado.
Trong buổi lễ ăn mừng vụ thử hạt nhân thành công hồi tháng 9, Đệ nhất
phu nhân Triều Tiên mặc bộ váy màu xanh navy với thắt lưng để chứng
minh vòng eo thon gọn.
Bà Ri xuất hiện nổi bật trong buổi lễ ăn mừng vụ thử hạt nhân thành công của Triều Tiên hồi tháng 9.
Trong chuyến thăm đến nhà máy cùng ông Kim, bà Ri lựa chọn bộ váy hoa
hết sức tinh tế. Bà Ri thường có xu hướng trang điểm tự nhiên, không
dùng quá nhiều son phấn.
Theo một nghiên cứu gần đây từ Trung tâm KDB ở Hàn Quốc, Triều Tiên
đang dần chuyển từ mô hình kiểm soát xã hội sang việc chấp nhận cá nhân
thể hiện cá tính riêng.
Bà Ri lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2012.
Nhà thiết kế Kim Myonghee ở Hàn Quốc nói: “Bà Ri xuất hiện không hề
kém cạnh so với các Đệ nhất phu nhân và thành viên hoàng gia khác trên
thế giới. Đây có thể là thông điệp mà ông Kim muốn gửi đến thế giới,
rằng Triều Tiên luôn hướng đến sự thay đổi”.
Nhưng dù sự xuất hiện của bà Ri có phải là dấu hiệu cho thấy sự thay
đổi về kinh tế, văn hóa ở Triều Tiên hay không, nhà lãnh đạo Kim Jong-un
rõ ràng có thể tự hào về hiệu ứng mà Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đem
lại.
Vụ nữ sinh bị sát hại trên đỉnh núi Pù Mát: Nước mắt người cha
TPO - Bị người yêu đề nghị chia tay, Quý đã ra tay sát hại và giấu xác
nạn nhân rồi bịa ra lời nói dối để che giấu. Hành động dã man của Quý,
đám tang đẫm nước mắt của nữ sinh rúng động, xôn xao làng quê nhỏ.
Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn nữ sinh Phạm Thị Hằng
Trong những ngày qua, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) rúng động bởi vụ án giết người yêu, giấu xác vào bụi cây để phi tang. Thi thể nữ sinh Phạm Thị Hằng được cơ quan chức năng phát hiện tại đỉnh Lăng Âm Pù Mát.
Nghi can Phạm Văn Quý và nạn nhân.
Tại đây, CQĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện trên
thi thể nạn nhân có 12 vết dao trong đó một nhát đâm trúng tim. Xác
định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, căn cứ vào đơn trình báo của
gia đình cùng các chứng cứ thu thập được, Công an đã quyết định khởi tố
bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (SN 1999, trú xã Chi
Khê, huyện Con Cuông).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quý khai nguyên
nhân dẫn đến vụ án mạng là do người yêu đề nghị chia tay. Sau khi sát
hại thiếu nữ xinh đẹp này, Quý rời khỏi hiện trường sau đó cắt gân tự tử
nhưng được người nhà phát hiện và đưa đến Bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam
cấp cứu kịp thời. Bị người nhà nạn nhân chất vấn, Quý nói dối đã đưa
Hằng về tới ngõ còn vết thương của Quý do một nhóm trai làng gây nên.
Nạn nhân là học sinh chăm ngoan
Cái chết của nữ sinh Phạm Thị
Hằng (SN 2000, học sinh lớp 12, trường THPT Con Cuông) khiến cả trường
bàng hoàng, đau đớn. Theo thầy Lê Đăng Vinh – Hiệu trưởng trường THPT
Con Cuông: “Nhận được thông tin, Ban giám hiệu, học sinh nhà trường đã
đến chia buồn với gia đình. Gia đình Hằng thuộc diện khó khăn nhưng em
có học lực khá, hạnh kiểm tốt, hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô.
Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Hằng vẫn sinh hoạt và học tập bình
thường, không có dấu hiệu bất thường gì. Còn chuyện yêu đương của em
Hằng nhà trường không nắm được.”.
Bạn bè khóc thương cô nữ sinh xấu số.
“Hằng là một người bạn tốt, luôn vui vẻ, nhiệt tình, ở lớp ai cũng quý
bạn ấy cả. Chúng em không ngờ, bạn ấy lại ra đi mãi. Thương Hằng
quá...”, một người bạn của Hằng chia sẻ.
Đám tang đẫm nước mắt
Chiều ngày 2/12, gia đình, hàng
trăm người dân, bạn bè tổ chức đám tang, tiễn đưa em Phạm Thị Hằng về
nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng khóc của người mẹ gọi con, họ hàng gọi
cháu, bạn bè gọi người quá cố khiến không khí tang thương bao trùm căn
nhà nhỏ. Khói hương nghi ngút, ngõ đường ảm đảm tiễn đưa Hằng.
Trong nỗi đau tột cùng, chị Vi Thị Hà (SN 1976,
mẹ của Hằng) gào khóc bên quan tài. Sự mất mát này, chị Hà không chấp
nhận được! “Con ơi! Về với mẹ, về với mẹ...”. Gào gọi tên con trong
tuyệt vọng, chị Hà lại ngất xỉu...
Người cha đớn đau trước sự mất mát mát.
Bố của Hằng là anh Phạm Đình Minh (SN 1978) đang làm thuê ở Lào thì nhận
được tin dữ về con. Anh tất tả bắt xe khách về, ngồi trên xe nghe người
ta bàn tán, anh Minh chỉ biết ôm mặt khóc, cầu mong đây không phải là
sự thật.
Nói về chuyện tình cảm của con, anh Minh cho
biết: “Tôi biết được chuyện yêu đương của con qua lời kể của vợ. Nghe
nói thằng Quý hiền lành nên vợ chồng tôi cũng chỉ dặn dò mà không cấm
đoán. Không ngờ nó lại làm nên chuyện tàn nhẫn như thế...”.
Xế chiều, dòng người đưa tiễn người đã khuất cứ
kéo dài trên con đường nhỏ. Tiếng trống kèn xen lẫn tiếng khóc than...
Người cha gắng gượng từng bước theo quan tài con đi về ngọn núi xa...
Liên quan đến vụ việc, nữ sinh lớp 12 tử vong sau 3 ngày mất tích, CQĐT đã triệu tập bạn trai của nạn nhân để phục vụ điều tra.
Cảnh Huệ
Người Việt trẻ biến Little Sài Gòn thành 'thiên đường ẩm thực'
Sonny Nguyễn đồng sáng lập chuỗi 7 Leaves Café nằm trên phố Garden Grove ở Little Sài Gòn
Với nỗ lực và sự năng động,
thế hệ Việt kiều thứ hai, thậm chí là thứ ba, ở Mỹ đang biến Little Sài
Gòn thành trung tâm ẩm thực nổi tiếng của vùng nam California.
Một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của Sonny Nguyễn, đồng
sở hữu chuỗi cửa hàng đồ uống 7 Leaves Café, là được cha mẹ dẫn đi ăn
nhà hàng ở khu Little Sài Gòn thuộc quận Cam. “Mỗi tháng, cả nhà ra
ngoài ăn một lần và lần nào cũng đi ăn phở”, Sonny (38 tuổi) kể với tờ The LA Times. “Đó là niềm vui lớn, một trải nghiệm xa xỉ đối với tôi khi còn nhỏ”, anh hồi tưởng.
Nằm đối diện mặt sau chợ Orussey, trung tâm thủ đô
Phnom Penh của Campuchia, tiệm hủ tiếu Orussey của người đàn ông gốc
Việt luôn tự hào mình là Việt kiều đã tồn tại được 30 năm với bao thăng
trầm cùng sự yêu thương của thực khách.
Lúc đó, Little Sài Gòn chỉ có “lèo tèo” vài nhà hàng kiểu gia đình
chuyên bán món ăn đậm chất Việt Nam và chỉ nhắm đến đối tượng thực khách
là người Việt mới sang Mỹ, lúc nào cũng nhớ về hương vị quê nhà. Sau
nhiều thập niên, khu này đã thật sự thay da đổi thịt với những nhà hàng
và quán cà phê san sát, chuyên phục vụ phong cách ẩm thực đa văn hóa
(fusion) nổi tiếng khắp nam California. Fusion đang là trường phái thời
thượng, dung hòa các loại hình ẩm thực đặc trưng của các quốc gia, khu
vực khác nhau nhưng vẫn giữ được những đặc trưng riêng. Khách hàng có
thể tìm thấy ở Little Sài Gòn bánh churro Tây Ban Nha, bánh rán kiểu Mỹ
nhân kem hay bánh taco truyền thống của Mexico nhưng với hương vị đặc
trưng châu Á.
“Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi”, Sonny nhận xét với The LA Times.
Bản thân anh cũng góp phần vào sự chuyển mình của Little Sài Gòn. Quán 7
Leaves Café nổi tiếng với trà sữa đậu xanh hay cà phê sữa đá kiểu Việt
nhưng được biến tấu gần giống cà phê đá xay Frappuccino. “Những gì bạn
đang thấy là thành quả của thế hệ người Việt thứ hai, thậm chí thứ ba.
Họ chắt lọc hương vị đặc trưng của nhiều nền ẩm thực, nhất là Việt Nam,
rồi khiến cho chúng càng trở nên tuyệt vời hơn”, Sonny nói. Theo bà
Linda Trinh Vo, giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc châu Á tại ĐH UC
Irvine, Little Sài Gòn giờ không còn là nơi co cụm của những người Việt
không rành tiếng Anh chân ướt chân ráo đến Mỹ nữa. “Nơi đây đang trở
thành điểm thu hút thực khách, doanh nghiệp, thế hệ những người Việt trẻ
và cả những người không phải gốc Việt. Little Sài Gòn đã nổi tiếng như
là địa điểm của những sáng tạo ẩm thực”, bà nhận định. Quá trình này bắt
đầu từ khi thế hệ người Việt tham gia kinh doanh ẩm thực ở Little Sài
Gòn. Họ lớn lên trong môi trường đa văn hóa nên được trải nghiệm sự đa
dạng ẩm thực và mở rộng vị giác lẫn tầm nhìn, đồng thời biết tận dụng sự
lan tỏa của mạng xã hội để quảng bá.
Hop Pham, đồng sáng lập nhà hàng Dos Chinos, cho hay anh đưa ra
thực đơn pha trộn ẩm thực Việt Nam và Mexico dựa trên ký ức thời thơ ấu
sống gần những người bạn gốc Mexico ở vùng Santa Ana. “Đám bạn cho tôi
thử món xương rồng, tôi nghĩ trong bụng “Làm sao mà ăn được cái thứ đầy
gai này?” nhưng hóa ra nó cực ngon”, anh Hop nhớ lại với The LA Times. Tại Dos Chinos, thực khách có thể thưởng thức bánh taco Mexico nhưng nhân bên trong được chế biến theo kiểu Việt.
Theo Tam Nguyen, cựu Chủ tịch Phòng Thương mại người Mỹ gốc Việt ở
quận Cam, những Việt kiều trẻ đầy nhiệt huyết sẵn sàng từ bỏ công việc
lương cao để về Little Sài Gòn mở nhà hàng. Ngoài lý do giá thuê mặt
bằng rẻ và cơ hội thành công cao, một điều thôi thúc họ là ý thức trách
nhiệm với cộng đồng. “Chúng tôi không muốn Little Sài Gòn bị thế hệ sau
lãng quên. Nơi đây phải tiếp tục là điểm thu hút các hoạt động văn hóa,
ẩm thực cho thế hệ người Việt kế tiếp”, Tam Nguyen nói. Bên cạnh đó, sự
đa dạng và chất lượng ẩm thực tại Little Sài Gòn khiến đối tượng thực
khách ngày càng đa dạng hơn, không chỉ có người gốc châu Á mà cả người
da đen, người gốc Mỹ Latin… và nhiều món ăn Việt trở nên phổ biến hơn.
“Little Sài Gòn đã thay đổi khẩu vị của quận Cam. Lúc trước, nhiều người
còn không biết “bánh mì” nghĩa là gì?”, Giáo sư Linda Trinh Vo nhận
xét.
Người ở Mỹ sẽ không thể bảo lãnh định cư đối với
anh chị em hoặc con cái ở tuổi trưởng thành nếu dự luật nhập cư mới được
thông qua.
Trọng Kha
Tội danh nào cho chủ nhà chém trộm trọng thương ở Hà Nội?
05:44' 04/12/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo
luật sư, việc chủ nhà chém trộm trọng thương ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (Hà
Nội) có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích
động mạnh...
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra
quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Giết người"
đối với ông Lê Minh Phương (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ
Liêm).
Ông Phương bị khởi tố vì đã chém trọng
thương đối tượng vào nhà ăn trộm tên Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002, cùng trú
tại phường Tây Tựu).
Luật sư Nguyễn Anh Thơm
Trước đó, ào khoảng 0h15 ngày 23/11,
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về
việc có một thiếu niên là học sinh, đột nhập vào một cửa hàng bán tạp
hóa với mục đích trộm cắp tài sản và bị chủ nhà phát hiện đánh gây
thương tích.
Lực lượng Công an phường Tây Tựu và Công
an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc, phát
hiện thiếu niên Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002) cùng trú tại phường Tây Tựu
đang nằm trong cửa hiệu tạp hóa của Lê Minh Phương với nhiều thương tích
ở vùng đầu và tay trong tình trạng lơ mơ thiếu tỉnh táo.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự
việc, công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp cùng Viện kiểm sát Nhân dân
quận bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện
19-8 Bộ Công an và tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân
chứng, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan để điều tra làm rõ.
Qua lời khai người làm chứng, cơ quan
công an xác định đây là hiệu tạp hóa của gia đình Lê Minh Phương và
chính Phương là người gây nên thương tích cho cháu Tùng, nên đã triệu
tập về cơ quan công an để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Phương khai nhận do
trước đây đã nhiều lần bị mất trộm nên khá bức xúc. Vì thế, khi thấy
một bóng đen lẻn vào nhà lúc nửa đêm, Phương nghĩ là trộm nên rất bực
tức, sẵn có kiếm trong nhà đã chém loạn xạ vào người đó, không biết chém
vào đâu. Chỉ đến khi cậu thiếu niên ngã xuống, máu chảy ra, Phương mới
dừng lại.
Khi Phương hỏi cậu thanh niên là ai, ở
đâu đến thì mới hay cậu thiếu niên là người cùng địa phương. Hung khí
Phương dùng để đánh Tùng là một thanh kiếm sắt đầu nhọn, chuôi bằng gỗ
dài 99cm, rộng khoảng 4cm.
Xác minh sơ bộ thương tích của Nguyễn
Đăng Tùng tại bệnh viện cho thấy Tùng bị một vết thương ở vùng đỉnh đầu
dài khoảng 20cm và bị vỡ xương đỉnh, tụ máu trong não. Phần khuỷu tay có
vết thương khoảng 10cm nhưng đứt gân cơ, lộ xương khuỷu tay, đứt mõm
khuỷu tay phải.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận
Bắc Từ Liêm đã quyết định tạm giữ hình sự và ra lệnh khám xét khẩn cấp
nơi ở của Lê Minh Phương.
Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an quận
Bắc Từ Liêm đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi Trung tâm Pháp y TP
Hà Nội để giám định tỷ lệ thương tích của Nguyễn Đăng Tùng.
Kết quả giám định pháp y nêu rõ, cháu
Tùng bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, tạm thời đánh giá tỷ lệ tổn
hại sức khỏe là 61%.
Căn cứ vào thương tổn của cháu Tùng và
hành vi của Lê Minh Phương, Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã đồng ý
với quan điểm của Cơ quan CSĐT công an quận Bắc Từ Liêm, thay đổi tội
danh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người" theo điều 93
Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với VnMedia về vụ việc
trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà
Nội) cho biết: Tính mạng con người là điều cao quý nhất của cuộc đời.
Mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật đều
bị xử lý nghiêm minh, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế
cấp thiết.
Xét hành vi của Lê Minh Phương đã sử
dụng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào cháu Tùng, trong đó có vào
vùng trọng yếu (đầu) gây thương tích với tỷ lệ thương tật 61 % đã gây
nguy hiểm đến tính mạng của cháu Tùng được pháp luật bảo vệ.
Theo luật sư Thơm, Khi xem xét hành vi
phạm tội của Lê Minh Phương cũng cần thiết đánh giá nguyên nhân điều
kiện, hoàn cảnh phạm tội, lỗi của người bị hại trong vụ án này để xử lý
tương ứng với hành vi gây thương tích cho cháu Tùng theo quy định của
các nhóm tội liên quan đến tính mạng, sức khỏe được quy định tại Chương
XII Bộ luật hình sự 1999.
Hiến pháp 2013 đã quy định về quyền bất
khả xâm phạm về chỗ ở và bảo vệ quyền sở hữu của công dân. Điều 22 quy
định “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả
xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không
được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định”
Điều 32 quy định “ Mọi người có quyền sở
hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư
liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức
kinh tế khác”
Về mặt khách quan của tội phạm, hành vi
dùng hung khí tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể người khác đã có
dấu hiệu phạm tội giết người theo Điều 93 BLHS. Trường hợp nạn nhân
không chết vẫn phải chịu trách nhiệm phạm tội chưa đạt theo Điều 18
BLHS.
Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của
Nguyễn Minh Phương khi thực hiện hành vi giết người trong hoàn cảnh
người bị hại đã có lỗi khi đột nhập vào gia chủ thực hiện hành vi trộm
cắp tài sản vào buổi đêm đã gây sự bức xúc rất lớn, không kiềm chế được
bản thân nên bị kích động tâm lý dẫn tới việc sử dụng hung khí chém gây
thương tích nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm gia cư và bảo vệ tài sản đã
có dấu hiệu phạm Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động
mạnh. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 95 BLHS là có căn cứ,
đúng với bản chất hành vi và hậu quả gây ra.
Cơ sở pháp lý xác định Nguyễn Minh
Phương phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
được dựa trên những căn cứ:
+ Nguyễn Minh Phương khi thực hiện hành
vi giết người là do bị kích động mạnh: Kích động mạnh về tinh thần được
hiểu là khi không còn nhận thức được đầy đủ về hành vi của mình như lúc
bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức.
Nghĩa là lúc đó họ mất khả năng tự chủ
và không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành
vi của mình. Trạng thái này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó tinh thần
họ trở lại bình thường như trước.
Trong vụ án này, Nguyễn Minh Phương đã nhiều lần bị mất trộm tài sản nên đã bị ức chế về tâm lý.
+ Người bị hại đã có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng: Xâm phạm chỗ ở của gia chủ và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
+ Hành vi trái pháp luật của Bị hại là
nguyên nhân Nguyễn Minh Phương bị kích động mạnh về tinh thần. Mối quan
hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của nạn nhân với tinh thần bị
kích động mạnh của Nguyễn Minh Phương là có quan hệ tất yếu. Có hành vi
trái pháp luật của Bị hại mới có việc Nguyễn Minh Phươn có hành vi gây
ra chém gây thương tích. Khi bị hại đột nhập vào nhà ban đêm vừa gây lo
lắng, sợ hãi trước sự tấn công lại của người ăn trộm và vừa bất bình nên
việc dùng hung khí chém kẻ trộm là do bị kích động mạnh về tinh thần.
Thực tế đã nhiều vụ án đã xảy ra, kẻ
trộm đột nhập vào nhà khi bị phát hiện đã giết chết gia chủ và những
người trong gia đình. Theo quan điểm của Luật sư, đây cũng là bài học
cảnh tỉnh cho việc sử dụng vũ lực đối với người có hành vi vi phạm pháp
luật.
Trong trường hợp phát hiện người có hành
vi phạm tội quả tang thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và áp giải
ngay đến Cơ quan pháp luật hoặc thông báo ngay cho Cơ quan Pháp luật bắt
giữ theo quy định. Nếu người phạm tội quả tang chống lại thì mới có
quyền phòng vệ chính đáng. Khi sử dụng vũ lực phải trong trường cần
thiết và tương xứng để chống lại.
Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
1. Người nào giết người trong trạng
thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng
của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người
đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
Khánh Công
“Vua hái tiền” Pogba - MU sắp bị “Gà son” Man City qua mặt
Vị thế cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh mà
Paul Pogba – ngôi sao vừa gây chú ý ở trận thắng 3-1 của MU trước
Arsenal sắp bị một ngôi sao đang lên của Man City chiếm chỗ.
Mời các bạn đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…
Video Sterling tỏa sáng giúp Man City nhọc nhằn hạ Southampton ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh:
Theo tờ The Sun (Anh), BLĐ Man City và HLV Pep Guardiola đang có ý định tưởng thưởng đặc biệt cho Raheem Sterling sau màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ này trong thời gian qua.
Cụ thể, tiền vệ 22 tuổi người Anh đã đến 13 bàn kể từ đầu mùa giải
2017/18 đến nay (9 bàn ở giải Ngoại hạng và 4 bàn tại Champions League).
Sterling ghi bàn quyết định ở những giây bù giờ cuối cùng giúp Man City hạ Southampton 2-1 ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh
Đặc biệt, Sterling đã ghi 3 bàn ở 3 trận liên tiếp gần đây
và đó đều là những bàn thắng cực kỳ quan trọng ở cuối trận (từ phút 84
trở đi) giúp “The Citizens” đánh bại Feyenoord 1-0 ở Champions League
cũng như Huddersfield Town và Southampton (cùng tỉ số 2-1) ở giải Ngoại
hạng.
HLV Pep Guardiola rất hài lòng với phong độ trưởng thành vượt bậc của Sterling ở Man City
BLĐ Man xanh đang xúc tiến việc xé rào để tăng lương cho Raheem Sterling
từ 180.000 bảng/tuần hiện tại lên mức kỉ lục 300.000 bảng/tuần, biến
anh vượt qua Paul Pogba (MU) để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất
lịch sử giải Ngoại hạng Anh.
STT
Cầu thủ
CLB
Mức lương hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh (đơn vị: bảng/tuần)
1
Paul Pogba
MU
290.000
2
Sergio Aguero
Man City
240.000
3
Cesc Fabregas Eden Hazard
Chelsea
220.000
4
Philippe Coutinho
Liverpool
150.000
5
Mesut Ozil
Arsenal
140.000
Top những cầu thủ đang hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh
Pogba hiện đang hưởng lương 290.000 bảng/tuần tại Man đỏ. Dù tiền vệ
có giá đến 89 triệu bảng đã vừa đóng góp 2 đường kiến tạo giúp MU thắng Arsenal
3-1 vừa qua nhưng chính anh cũng đã lĩnh thẻ đỏ đáng tiếc ở phút 74 và
sẽ vắng mặt ở trận derby Manchester cuối tuần sau vì án treo giò.
Pogba dính thẻ đỏ đáng tiếc vì tham bóng nên đạp vào đùi của Bellerin
Trở lại với trường hợp của Sterling, “Gà son” của Man City nếu được
đội bóng của Pep Guardiola tăng lương mới lên mức 300.000 bảng/tuần, anh
cũng sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 ở châu Âu, hơn cả
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và chỉ chịu xếp sau Lionel Messi
(Barcelona) hay Neymar (PSG).
Thời mới chuyển đến Man City từ Liverpool tháng 7 năm 2015 với giá 49
triệu bảng, Sterling từng bị đông đảo CĐV Anh coi là “kẻ bị ghét bỏ”
khi có thái độ “ngôi sao” dù phong độ khá phập phù.
Thế nhưng, ở mùa giải này, dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola, tiền
vệ người Anh gốc Jamaica từng đoạt giải “Cậu bé Vàng 2014” đã “lột xác”
và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Man City nói riêng và giải
Ngoại hạng nói chung.
HLV ĐT Anh Gareth Southgate cũng đã đánh giá Sterling sẽ còn phát
triển mạnh và coi anh là một “mắt xích” quan trọng của “Tam Sư” tại VCK
World Cup 2018 tại Nga hè năm tới.
Mời các bạn đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…
Xem video HLV Park Hang Seo đối phó với "bão chấn thương": (Clip theo BongdaTV, VTVcab)
Để chuẩn bị cho giải M150 và sau đó là vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang Seo
đã có kế hoạch rất kỹ lưỡng. Trong đợt triệu tập lần này, chiến lược
gia người Hàn Quốc cho gọi 34 tuyển thủ. Dụng ý của thầy Park không gì
khác là muốn tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ đồng thời có điều kiện
tuyển chọn những nhân tố tốt nhất.
HLV Park Hang Seo hướng dẫn U23 Việt Nam tập luyện
Thế nhưng, chính lực lượng lại đang trở thành bài toán khó cho HLV Park Hang Seo. Sau một mùa giải V-League đầy căng thẳng, không ít các cầu thủ đã dính chấn thương. Trước đó, danh sách chấn thương của U23 Việt Nam gồm Phí Minh Long, Đông Triều, Tiến Dũng và Tuấn Anh. Tuy nhiên, bản danh sách này vừa được nối dài thêm.
Trong buổi tập chiều qua, Hà Đức Chinh, Thanh Thịnh, Hữu Dũng gặp vấn
đề. Ngay cả Tiến Linh, tiền đạo vừa được triệu tập bổ sung cũng gặp
chấn thương. Tất cả những cầu thủ này đều phải tập luyện giáo án riêng
với các bác sỹ để có được những đánh giá chính xác nhất về sức khỏe.
Để đối phó với cơn bão chấn thương đang càn quét U23 Việt Nam,
HLV Park Hang Seo rất thận trọng khi đưa ra giáo trình tập luyện. Buổi
tập mới nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc chia quân thành 2 đội theo
tình hình sức khỏe. Theo đó một nhóm tập chiến thuật và phần còn lại
tích cực rèn luyện thể lực. U23 rèn thể lực, thử nghiệm đá 3 hậu vệ Video phỏng vấn tiền vệ Đức Huy sau buổi tập chiều ngày 3/12 (nguồn: On Sports)
Đức Huy được chọn là cầu thủ thay mặt cho các tuyển thủ U23 Việt Nam
trả lời các phóng viên sau buổi tập chiều ngày 3/12. Tiền vệ này cho
biết khâu thể lực vẫn là cái đích lớn nhất mà các tuyển thủ U23 Việt Nam
rèn luyện do những đối thủ sắp tới đều có nền tảng thể chất vượt trội.
Luyện thể lực từ đầu đợt tập trung cộng thêm mật độ thi đấu ở cuối
mùa giải V-League khiến các tuyển thủ vẫn chưa tỏ ra quá thanh thoát khi
thi đấu tập. Buổi tập ngày hôm nay được dành cho thử nghiệm các sơ đồ
3-5-2 và 4-1-4-1, mặc dù dự kiến sơ đồ 4-2-3-1 vẫn sẽ được sử dụng khi
U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết U23 châu Á.
Theo Huyền Anh (Tổng hợp BongdaTV, VTVcab) (Khám phá)
Phiến quân Houthi tuyên bố phóng tên lửa nhằm nhà máy điện hạt nhân UAE
TTXVN |
1
Phiến quân Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 5/11. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ngày 3/12, nhóm phiến quân Houthi tại Yemen
tuyên bố đã phóng một tên lửa hành trình về phía một nhà máy điện hạt
nhân tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Hiện chưa có thông tin thông báo về vụ phóng tên lửa này từ phía UAE.
Trang web của Houthi nêu rõ: "Lực lượng tên lửa thông báo đã phóng một tên lửa hành trình có cánh về hướng lò phản ứng hạt nhân
al-Barakah tại Abu Dhabi". Tuy nhiên, trang web này không cho biết thêm
chi tiết về vụ phóng tên lửa cũng như không cung cấp bằng chứng về vụ
phóng.
Được biết, nhà máy điện hạt nhân Barakah trị giá 20 tỷ USD, được xây dựng ở vùng sa mạc phía Tây Abu Dhabi. Bộ Năng lượng UAE
thông báo, dự án trên do Công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) làm chủ thầu
và dự kiến một trong 4 lò phản ứng của nhà máy điện được xây dựng gần
biên giới với Saudi Arabia sẽ đi vào vận hành vào năm 2018.
Đây là
lần thứ 2 trong năm nay, phiến quân Houthi tuyên bố bắn tên lửa nhằm
vào UAE, nước tham gia liên minh không kích chống Houthi tại Yemen do
Saudi Arabia đứng đầu. Vài tháng trước, nhóm này cũng khẳng định đã
phóng thử thành công một tên lửa về hướng Abu Dhabi.
Vụ phóng tên
lửa này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Saudi Arabia - quốc gia đứng đầu
trong liên minh quân sự Arab tham chiến tại Yemen, tiếp tục đánh chặn và
phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng từ Yemen ngày 30/11. Đây là lần
thứ hai trong tháng 11 xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa mà Riyadh cho
rằng do nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tiến hành.
Yemen rơi vào
hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với
cựu Tổng thống Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô
Sanaa.
Tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã
tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận
của Tổng thống Mansour Hadi.
Các vòng đàm phán hòa bình do Liên
hợp quốc bảo trợ giữa các bên đối địch tại Yemen từ trước tới nay chưa
thể giúp chấm dứt xung đột tại nước này.
Chiến
tranh và xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Yemen đã khiến khoảng
12.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, gần 40.000 người
bị thương, 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 2/3 dân số nước này cần
cứu trợ nhân đạo.
theo TTXVN
Vì sao người Nhật Bản cứ đi đánh bắt cá voi về ăn?
Chủ Nhật, ngày 03/12/2017 19:45 PM (GMT+7)
Trong gần 20 năm sau Thế chiến 2, dân Nhật Bản ăn cá voi nhiều hơn bất kì loại thực phẩm nào.
2 con cá voi bị kéo lên tàu "nghiên cứu" của Nhật Bản.
Mới đây, một đoạn video được chính phủ Australia đăng tải đã khiến
không ít độc giả bàng hoàng. Video được thu thập từ năm 2008 tới 2012,
với cảnh tàu mang danh nghiên cứu của Nhật Bản tiến vào vùng biển Nam
Australia và thản nhiên khai thác cá voi xám.
Những con cá voi xám dài tới 10 mét bị phi lao móc gắn thuốc nổ vào
lưng, kéo trên một đoạn đường dài rồi cẩu lên thuyền, xẻ thịt thành từng
khúc. Từ lâu, văn hóa ăn thịt cá voi của Nhật Bản đã tồn tại và ngày
càng phát triển mạnh.
Công nhân cắt xẻ thịt cá voi tại chỗ.
Trong lễ hội thịt cá voi vào trung tuần tháng 10 hằng năm, 30 nhà
hàng tại quận Ebisu, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, luôn chật ních khách vào
ra. Họ tới đây để thưởng thức những miếng thịt cá voi thơm ngon, béo
ngậy được các đầu bếp tài danh chế biến.
Cá voi gắn liền với một biểu tượng văn hóa đi cùng thần Ebisu. Đây là
vị thần mang lại may mắn và phù hộ cho ngư dân. Chính vì lí do này mà
lễ hội ở quận Ebisu chắc chắn phải có món thịt cá voi với ý nghĩa “mang
may mắn cho khách phương xa”.
Thịt cá voi trong một siêu thị.
Cá voi là loài động vật
có nguy cơ tuyệt chủng và với nhiều nước, việc đánh bắt loài cá này là
phạm pháp. Tuy nhiên ở Iceland, Na Uy và Nhật Bản, các tàu thuyền vẫn
xin được giấy đánh bắt thương mại với loại cá giá trị kinh tế lớn này.
Trước đây, người Nhật Bản sử dụng lí do chỉ đánh bắt cá voi đã chết
để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Bất chấp những đoạn video chứng
minh điều ngược lại, chính phủ Tokyo dường như vẫn làm ngơ trước hành
động tàn nhẫn này.
Cảng cá Wada, một trong những nơi bán thịt cá voi nổi tiếng.
Cuối tháng 8.2015, một tàu chở hơn 1.800 tấn cá voi quý hiếm đã cập
cảng Osaka. Con tàu này khởi hành từ Iceland và mang theo lượng cá voi
khổng lồ sau nhiều ngày đánh bắt trên biển.
Trong văn hóa Nhật Bản, cá voi là loài đã bị đánh bắt từ hàng thế kỉ
nay. Làng chài Taiji tại tỉnh Wakayama được xem là nơi nổi tiếng nhất về
hoạt động đánh bắt cá voi. Hiện nay, Nhật Bản xây dựng hẳn một nhà máy
chế biến cá voi lớn ở gần Nam Cực để sơ chế hàng trăm con cá voi một
lúc.
Thịt cá voi được cắt nhỏ và bán tại siêu thị.
Một trong những lí giải khác về thói quen ăn thịt cá voi của Nhật Bản
là khi Thế chiến 2 kết thúc. Là nước thua cuộc, Nhật Bản buộc phải tìm
nguồn cung thực phẩm cho hàng chục triệu dân trong nước. Lúc này, họ
hoán cải hai tàu chở dầu của Mỹ thành “nhà máy chế biến cá voi” trên
biển và đi đánh bắt khắp các đại dương.
Từ cuối năm 1940 tới giữa thập niên 1960, dân Nhật Bản ăn thịt cá voi
nhiều hơn bất kì loại thực phẩm nào khác. Đỉnh điểm là năm 1964, họ
giết tới 24.000 con cá voi, hầu hết là cá nhà táng và cá voi vây lớn.
Biểu tình phản đối săn cá voi.
Ngày nay, Nhật Bản thường nhập khẩu cá voi từ Australia, Mỹ hoặc
Iceland. Người Nhật Bản thường trả tiền cho những tàu cá bản địa, hoặc
các tàu khoa học giả danh để đánh bắt cá voi.
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Tin tức không chính xác của ABC về ông Michael
Flynn, mà Tổng thống Trump đã phản ứng lại hôm 03/12/2017, đã ảnh hưởng
tới các thị trường chứng khoán Mỹ.
ABC, một mạng tin
tức, thời sự của Mỹ, đã đình chỉ phóng viên điều tra chính của hãng này
sau khi "mắc lỗi nghiêm trọng" trong lúc đưa tin về cựu cố vấn hàng đầu
của ông Donald Trump, tướng về hưu Michael Flynn, trong vụ việc mà FBI
đang điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
BOT Cai Lậy và Tuần Tin Tức BBC Trump dường như biết Flynn nói dối FBI trước khi sa thải Mỹ: Thượng viện thông qua cải cách thuế
Nhưng sau đó nhà báo 69 tuổi này đã đính chính rằng các mệnh lệnh này được đưa ra khi ông Trump là tổng thống đắc cử.
Chương
trình đặc biệt của Brian Ross được phát sóng sau khi việc ông Flynn
nhận tội nói dối cơ quan điều tra Mỹ được công bố vào thứ Sáu 01/12.
Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đã có phản ứng trước động thái của hãng ABC, ông viết trên Twitter hôm 03/12:
"Xin
chúc mừng @ABC News đã đình chỉ Brian Ross vì đã đưa tin không chính
xác và không trung thực khủng khiếp về vụ truy vấn liên quan nước Nga,
Nga, Nga. Các mạng và báo chí khác nữa cũng nên làm điều tương tự với
tin thất thiệt [Fake News] của họ!"
Bản quyền hình ảnhWILLIAM J HENNESSY JRImage caption
Ông Michael Flynn ra tòa trước mặt Thẩm phán Rudolph Contreras
FBI 'để ý' đến con rể Trump
Các
hành động của ban vận động tranh cử của ông Trump đang được điều tra về
việc liệu họ có thông đồng với Nga để giúp ông Trump giành lợi thế và
thắng cử trong cuộc bầu cử.
Hôm thứ sáu, Michael Flynn - người mà
ông Trump đã sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia - đã nhận tội
nói dối Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI về các mối quan hệ của ông với
giới chức Nga trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống vào tháng Giêng
2017.
Ông Flynn đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của công tố
viên Robert Mueller về khả năng có thông đồng giữa chiến dịch vận động
của ông Trump và Nga trước cuộc bầu cử năm 2016.
Các cơ quan tình
báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo một
nỗ lực của nhà nước để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Mỹ nhằm tạo lợi
thế cho ông Trump.
Tổng thống Trump đã phủ nhận mọi mối liên quan
và ra thông điệp trên Twitter vào hôm Chủ nhật 03/12 rằng ông chưa bao
giờ yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey ngừng việc điều tra ông Flynn.
Hôm 02/12, từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng,
nhà nghiên cứu chính trị và bang giao quốc tế, bình luận về các diễn
biến chính trị nội bộ Mỹ quanh vụ ông Flynn nhận tội nói dối FBI, liên
quan tới vị thế của Tổng thống Trump, nhà phân tích này nói:
"Hiện nay ông Trump nói ông không có vấn đề gì cả.
"Nhưng ít nhất, về những người thân cận với ông, Jared Kushner, con rể của ông ấy, con trai của ông, đều bị liên hệ cả.
"Bởi
vì ông Flynn nói ông được một quan chức cao cấp, lớn nhất trong ban
chuyển tiếp (quyền lực hậu bầu cử) bảo ông đi liên lạc với Nga.
Bản quyền hình ảnhBBC Tiếng ViệtImage captionGiáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason bình luận với BBC về chính trị nội bộ Mỹ hôm 02/12/2017.
"Tức là lệnh ấy là lệnh ở trên, còn ông quan chức cao cấp ấy có liên hệ với ông Trump hay không thì không biết.
"Và
nói có liên hệ với Nga bao nhiêu lần, nói cái gì? Nói cái gì thì cũng
biết sơ sơ là vụ bảo Nga thôi tạm cứ phủ quyết đi, đừng cho chế tài của
ông Obama đưa ra được thực hiện, không ủng hộ chế tài của ông Obama. Và
bảo hoãn để chờ chúng tôi lên tính sau.
"Thì đó có liên hệ tới cả
đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông ấy, mà trong đó có cả Phó Tổng
thống Pence," nhà nghiên cứu cao cấp và khách mời tại Trung tâm Chiến
lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) từ Hoa Kỳ nêu quan điểm riêng với Quốc
Phương của BBC Tiếng Việt.
Lễ tang phi công Nguyễn Thành Trung tại nước Anh
Chủ Nhật, ngày 03/12/2017 22:18 PM (GMT+7)
Ngày 3-12, lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung đã được tổ chức trang nghiêm và xúc động tại Vương quốc Anh.
Chiều 3-12, lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung đã được tổ chức trang nghiêm tại Vương quốc Anh vào hôm nay.
Theo đó, lễ tang được Trung tâm Huấn luyện bay (Helicopter Services) -
Vương quốc Anh tổ chức với sự tham dự của quan chức Đại sứ quán, tùy
viên quân sự Việt Nam tại Vương quốc Anh, đại diện Binh đoàn 18 và em
gái Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung.
Do đang mang thai bé thứ hai, vợ của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung không thể bay sang Anh tham dự lễ tang.
Thi hài của Thiếu tá Nguyễn Thành Trung được hỏa táng và mang tro cốt
về Việt Nam vào sáng 6-12 để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu trang trọng
theo nghi lễ quân đội tại Nhà tang lễ Quốc gia vào chiều cùng ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ tang trang nghiêm và xúc động của Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung:
Lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung được tổ chức trang nghiêm tại Vương quốc Anh ngày 3-12. Ảnh: CTV
Lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung. Ảnh: CTV
Em gái Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung đang quỳ trước di ảnh anh mình trong lễ tang tại Vương quốc Anh. Ảnh: CTV
Em gái Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung đang ôm di ảnh anh trai. Ảnh: CTV
Bố “chết đứng” khi hay tin con trai là nghi phạm vụ thi thể cô gái trong cống nước
Hoàng Hải |
1
Ông Vũ Ngọc V. chia sẻ với PV.
Kể từ khi nhận tin con trai được xác định là nghi phạm liên quan đến
vụ án cô gái tử vong trong cống nước, ông V. như “chết đứng”, cả đêm
không ngủ.
Nhiều ngày qua, người dân ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định bàn tán xôn xao về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ trong
cống nước ở địa bàn xóm 1 của xã này vào ngày 27/11.
Khi phát
hiện thi thể của nạn nhân xấu số, nhiều người dân trong khu vực vô cùng
thương cảm xót xa, khi thời điểm phát hiện nạn nhân, cơ quan chức năng
không xác định được danh tính và cũng không có người thân đến nhận diện.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 5 triệu đồng để làm các thủ tục tang lễ cho nạn nhân.
Sự
việc càng khiến người dân địa phương bàn tán hơn khi vào ngày 2/12, cơ
quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Đức Giang (trú tại xóm
1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì có liên quan đến cái
chết của nạn nhân.
Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.
Được biết, từ nhà Giang đến khu vực phát hiện thi thể nữ nạn nhân xấu số chỉ khoảng hơn 200 mét.
Tại
cơ quan Công an, Vũ Đức Giang đã cúi đầu thừa nhận mình chính là người
đã ra tay sát hại người phụ nữ được phát hiện thi thể ở trong cống nước.
Tìm về nhà của nghi phạm Giang ở xã Hải Lộc (Hải
Hậu, Nam Định), chia sẻ với PV, ông Vũ Ngọc V. (SN 1953, bố của Giang)
buồn rầu cho biết, kể từ khi hay tin con liên quan
tới vụ án, ông vô cùng sốc, đứng ngồi không yên, tâm trạng rối bời và
không tin vào những gì đã nghe được.
Nghi phạm Vũ Đức Giang.
Ông V. cũng chia sẻ, gia đình ông có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân ông bị bệnh tật hơn chục năm nay. Gia đình ông V. có 5 người con, gồm 4 trai và 1 gái, trong đó Giang là con trai út.
Sau
khi kết hôn, vợ chồng Giang sinh một con gái được một thời gian thì ly
hôn. Hiện con gái của vợ chồng Giang đang ở với ông V. "Tôi không hề biết chuyện nó liên quan đến vụ án, cứ nghĩ nó đi chơi đâu chưa về. Đến chiều qua (2/12), có người báo Giang bị bắt rồi, lúc đó tôi như "chết đứng" và không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi trấn tĩnh lại hỏi mới biết nó liên quan tới vụ người chết ở cánh đồng. Vợ tôi hôm qua biết tin, bà ấy gào khóc cả đêm. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa chợp mắt được tí nào vì lo nghĩ cho con,", ông V. chia sẻ.
Trao
đổi với PV về nhân thân của Vũ Đức Giang, một lãnh đạo UBND xã Hải Lộc
cho biết, ở địa phương, nghi phạm này làm nghề lái xe tải. Mặc dù ở địa
phương chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng Giang cũng là một thành phần
chơi bời.
Khi nghe tin Giang liên quan đến cái chết của cô gái được phát hiện trong cống nước, người dân trong khu vực vô cùng bất ngờ.
Không ai dám nghĩ Giang lại có thể gây ra sự việc dã man như vậy.
Phát hiện thi thể phụ nữ trên đồi chè. (Nguồn: ANTV)
Cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội bị truy tố khung tử hình
Rút hơn 40 tỷ đồng của cơ quan để sử dụng cá nhân, ông Phan Minh Nguyệt bị truy tố khung tử hình vì tội Tham ô.
VKSND Hà Nội vừa chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội để truy tố, xét xử ông
Phan Minh Nguyệt (57 tuổi, nguyên phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &
Phát triển Nông thôn Hà Nội) và năm bị can khác về các tội danh Tham ô
tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái
quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông
Nguyệt bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất - tử hình với tội Tham ô
tài sản.
Ông Nguyệt nguyên là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát
triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO) kiêm Tổng giám đốc trong giai đoạn
2005 - 2014. Đến tháng 1/2014, bị can được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở
NN&PTNT Hà Nội. Thời gian đương chức tại HADICO, ông Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một loạt sai phạm.
Theo cơ quan công tố, Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (chi nhánh
của HADICO) được giao hơn 400.000m2 đất trong đó có 370.000m2 là vườn
quả Thanh niên, Vườn thực vật Hà Nội và 33.000m2 đất đường, mương nội
bộ. Thời hạn sử dụng đất lâu dài.
Tháng 12/2011, bà Đặng Thị Thanh Tâm (Giám đốc xí nghiệp) có tờ trình
"cải tạo" một phần khu đất và được ông Nguyệt đồng ý. Xí nghiệp đã phá
dỡ khu nhà kho cũ trên lô đất 8.400m2, xây mới 14 gian kios và 114 gian
nhà cấp bốn cho cán bộ nhân viên thuê bằng nguồn vốn do xí nghiệp huy
động.
Ông Nguyệt đã bàn với Đỗ Văn Hảo (Phó tổng giám đốc HADICO) và bà Tâm
thu của người thuê nhà 500 triệu đồng/gian, thời gian sử dụng 15 năm.
Tổng cộng có 100 gian nhà được ký hợp đồng cho thuê và thu của 138
người, tổng số tiền là 46,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ nguồn thu cho thuê trên, HADICO còn nhận 239 triệu đồng
ngoài hợp đồng. Nguyệt giao cho bà Nguyễn Thị Huyền Hảo (Kế toán trưởng
Công ty HADICO) quản lý nhưng lại để ngoài sổ sách.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyệt đã có hành vi lợi dụng chức vụ,
quyền hạn làm trái công vụ trong việc phá dỡ, xây dựng nhà cho thuê.
Việc làm này vi phạm quy định Luật Đất đai, Luật Xây dựng nhằm tạo nguồn
thu bất hợp pháp để sử dụng gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định HADICO là tổ
chức kinh tế không thuộc đối tượng giao đất mà không thu tiền sử dụng
đất. Việc xây dựng nhà trên đất và cho các hộ thuê là không đúng quy
định tại Luật Đất đai. Liên quan việc thực hiện các công trình nội bộ HADICO,
cơ quan công tố cáo buộc năm 2010 - 2011, Công ty đầu tư nhiều dự án,
trong đó có Dự án đầu tư xây dựng cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản
xuất bảo quản hoa phục vụ phát triển vùng hoa Tây Tựu; Dự án làm hàng
rào tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm...
Khi đó, ông Nguyệt có chủ trương yêu cầu các nhà thầu thi công trích
một khoản tiền nộp lại để HADICO sử dụng. Các nhà thầu nộp về là 2,3 tỷ
đồng song không được nhập quỹ mà để ngoài sổ sách, phục vụ mục đích cá
nhân của bị can.
Ông Nguyệt còn sai phạm ở dự án cải tạo Khu tập thể Lĩnh Nam do Xí
nghiệp Thanh Trì quản lý. Năm 2008-2010, Xí nghiệp dịch vụ nông nghiệp
Thanh Trì (chi nhánh của HADICO) đã sửa chữa, xây dựng 58 gian nhà cấp
bốn trên nền nhà kho và khu tập thể cũ để cho cán bộ nhân viên thuê.
Ông Nguyệt chỉ đạo Xí nghiệp quản lý 39 gian để cho thuê. Riêng bị
can tự quyết định cho bảy người là lãnh đạo công ty và xí nghiệp thành
viên được thuê tám gian nhà (trong số 19 gian còn lại) với giá 300 - 350
triệu đồng/gian. Tổng số tiền thu được 2,3 tỷ đồng để ngoài sổ sách, sử
dụng theo chỉ đạo của Nguyệt.
Cáo trạng cho rằng, ông Nguyệt chỉ đạo 12 nhân viên tạm ứng 36,8 tỷ
đồng từ các khoản thu trên, nhưng gần 19 tỷ đồng trong số đó dùng cho
mục đích cá nhân.
Đến nay, sau khi đối ứng các khoản, cơ quan chức năng xác định,
HADICO còn thiệt hại khoảng hai tỷ đồng. Hành vi của ông Nguyệt, ông
Hảo, bà Hảo, Tâm… phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi
hành công vụ. Ở tội danh Tham ô tài sản, ông Nguyệt được xác định là chủ mưu, nữ kế toán trưởng Hảo đồng phạm.
Theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2009 đến 2014, ông Nguyệt chỉ đạo
kế toán trưởng Hảo, giám đốc các xí nghiệp thành viên và cán bộ dưới
quyền lập khống chứng từ, rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình
ổn giá của HADICO đưa cho bị can. Tổng số tiền cấp dưới đã rút từ công
ty đưa cho Nguyệt là hơn 40 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, ông Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới ký khống hợp
đồng vay ngân hàng 19 tỷ đồng, lấy tiền hoàn trả trước cho HADICO. Sau
đó, bị can dùng tiền cá nhân và khoản để ngoài sổ sách, hoàn trả cho
Công ty tổng cộng gần 26 tỷ đồng.
Ông Nguyệt bị cáo buộc tham ô gần 15 tỷ đồng của HADICO (đến nay gia
đình bị can đã khắc phục hết). Hiện công ty chỉ còn thiệt hại gần 1,9 tỷ
đồng tiền lãi phát sinh từ khoản vay 19 tỷ đồng của ngân hàng.
Ông Nguyễn Trọng Hùng, giám đốc xí nghiệp Bắc Hà và một số xí nghiệp
thành viên khác của HADICO đã rút tiền đưa cho Nguyệt sử dụng trái mục
đích, nên bị quy tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh
tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo VnExpress
Giá điện 'đè' người tiêu dùng
Hằng tháng chi phí cho tiền điện của người dân và doanh nghiệp sẽ gia tăngĐào Ngọc Thạch
Giá bán lẻ điện bình quân tăng 6,08% sẽ khiến tiền điện của nhiều hộ tăng đáng kể, đặc biệt là chi phí của các doanh nghiệp những ngày cuối năm.
Tháng 10 vừa qua, nhà bà Kim Yến (ngụ Q.7, TP.HCM) phải trả tiền
điện tổng cộng 870.579 đồng cho mức sử dụng là 395 kWh. Bước sang tháng
12 này, nếu sử dụng cùng số lượng điện như trên thì gia đình bà Kim Yến
sẽ phải trả lên gần 930.000 đồng, tăng thêm 60.000 đồng. “Cái tôi sợ hơn
là mọi hàng hóa khác cũng sẽ tăng theo giá điện, khi đó tiền chợ hằng
ngày bị ảnh hưởng nhiều lần chứ không phải vài chục ngàn đồng riêng tiền
điện. Bữa cơm của nhiều người lại nghèo đi”, bà Kim Yến chia sẻ.
Chưa có sự minh bạch
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng nhận
định việc giá điện tăng nhưng không nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng
lớp nhân dân là do vẫn chưa có sự minh bạch. Nhiều số liệu công bố của
EVN vẫn chưa được kiểm toán độc lập. Điều này khiến ngành điện không tạo
được sự tin tưởng cho khách hàng. Hơn nữa, quan trọng nhất là xem xét
giá điện bán lẻ thế nào là hợp lý khi so với thu nhập của người dân chứ
không phải so sánh với giá điện của nước ngoài.
“Để tránh việc phụ thuộc vào EVN hay phải
chịu trả nhiều tiền cho điện lực, các DN cần mạnh dạn áp dụng công nghệ
để tiết kiệm năng lượng. Có thể đầu tư điện mặt trời để sử dụng điện,
nhất là DN ở vùng Nam và Trung bộ, nơi có số giờ nắng trong năm rất
cao”, TS Lê Đăng Doanh chia sẻ thêm.
Gia đình anh Hùng, một hộ nông dân đang sống ở H.Tư Nghĩa (Quảng
Ngãi), rất lo lắng. Hằng tháng, nhà anh sử dụng điện rất tiết kiệm,
không có máy lạnh, không sử dụng máy giặt, mà chỉ dùng một tủ lạnh nhỏ,
một ti vi và vài bóng đèn thắp sáng nhưng số tiền điện hằng tháng cũng
hơn 300.000 đồng. Anh Hùng cũng không biết rõ số tiền sắp tới mình sẽ
phải đóng bao nhiêu, nhưng chỉ cần tăng lên vài chục ngàn đồng là cũng
đáng lo.
Các doanh nghiệp (DN) cũng đang phải tính toán lại chi phí sản xuất
khi giá điện đi lên. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Sài
Gòn Food, ước tính tiền điện mỗi tháng của công ty theo giá mới sẽ tăng
khoảng 200 triệu đồng, chi phí sản xuất của công ty này sẽ tăng thêm
khoảng 0,3%. Bà Lâm nhấn mạnh: Đây là mức tăng đáng kể trong khi các DN
luôn tìm mọi cách tiết giảm chi phí sản xuất. “Đang vào mùa cao điểm
chuẩn bị sản xuất hàng hóa cung ứng cho dịp cuối năm và Tết âm lịch nên
chúng tôi sẽ phải chịu đựng. Thời điểm này không thể tăng giá vì không
muốn ảnh hưởng đến sức mua. Đồng thời chúng tôi muốn chờ để các loại vật
tư tăng giá như thế nào rồi mới tính lại giá thành. Nhưng chắc chắn sau
tết, DN cũng phải xem xét để điều chỉnh giá bán vì không thể đủ sức
gồng mình quá lâu. Mọi tác động rồi cuối cùng người tiêu dùng sẽ gánh
chịu”, bà Lâm nói.
Công ty CP giấy Sài Gòn mỗi tháng đang đóng khoảng 10 tỉ đồng tiền
điện thì ước tính với mức tăng bình quân 6,08%, công ty này sẽ phải tăng
thêm 500 - 600 triệu đồng cho mỗi tháng. Ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc
công ty, phân tích: Không chỉ mỗi giá điện tăng mà sau đó mọi hàng hóa
sẽ tăng giá theo, tác động nhiều lần đến chi phí sản xuất của DN. Đó là
chưa kể từ đầu năm 2018, một số quy định mới như chính sách bảo hiểm
được áp dụng khiến chi phí lao động cũng tăng mạnh. Riêng tại Công ty CP
giấy Sài Gòn, chi phí lao động sẽ tăng thêm hơn 20 tỉ đồng/năm.
“Chi phí gia tăng ăn đứt hết lợi nhuận của DN. Và để tồn tại, DN
bắt buộc sẽ phải tăng giá bán. Từ đó sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu
của hàng VN lại càng kém, sức mua giảm, DN lại khó trăm bề...”, ông Cao
Tiến Vị tâm sự.
Bộ Công thương cho biết Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 1.622 đồng/kWh lên mức giá mới là 1.720 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tức tăng 6,08%.
Chưa hợp lý
TS Bùi Trinh phân tích: Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê,
tỷ lệ giữa thu nhập của người lao động/giá trị gia tăng của VN hiện
khoảng 80%. Có nghĩa là VN phải bỏ ra một lượng vốn rất lớn mới có thể
đạt giá trị gia tăng. Giá điện tăng sẽ khiến nguồn lực sản xuất càng thu
hẹp lại, nền kinh tế VN càng bị èo uột.
Trong khi đó, ngành điện lại không bị thua lỗ, lương và lợi nhuận
vẫn ở mức cao, thậm chí cao hơn so với nhiều ngành công nghiệp khác.
“Chi phí sản xuất tăng thì tất yếu giá tiêu dùng sẽ phải tăng theo và
toàn xã hội phải gánh chịu. Liệu ngành điện đã tính toán đến những thất
thoát trong hoạt động của mình thì ai phải chịu trách nhiệm? Nếu bắt
người dân phải gánh chịu hết thì quá vô lý”, TS Bùi Trinh nói.
Việc thông báo tăng giá điện chỉ chưa đầy 1
ngày trước khi chính thức tăng giá là vấn đề được quan tâm nhất tại buổi
gặp gỡ báo chí do Bộ Công thương tổ chức chiều 1.12, để thông báo về
việc tăng giá điện và giá thành điện năm 2016 của Tập đoàn điện lực VN
(EVN).
Mai Phương
Hơn 10.000 khán giả chật phố đi bộ ngày ra mắt 'Tâm 9'
03/12/2017 23:36 GMT+7
TTO - Mỹ Tâm đã có
một buổi chiều tối vô cùng hạnh phúc khi thu hút hơn 10.000 khán giả có
mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngày 3-12.
Mỹ Tâm phiêu và hạnh phúc trong đêm nhạc đặc biệt - Ảnh: HỮU KHOA
Dù
chiều mới diễn ra sự kiện, rất đông người hâm mộ đã có mặt từ trưa để
đợi Mỹ Tâm. Họ mang theo nón, khẩu trang, dù và hình ảnh Mỹ Tâm trong
Vol.9, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sổ hữu trên
tay album mới nhất của "họa mi tóc nâu".
Tâm 9 là sản phẩm âm nhạc mà Mỹ Tâm đã dành nhiều tâm huyết và ấp ủ trong gần một năm.
Phải bốn năm kể từ Vol.8, Mỹ Tâm mới tung album thứ 9, nên Tâm 9 trở thành album được bạn yêu nhạc khắp cả nước "săn đón" và mong đợi nhất năm 2017.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín khán giả trong tối 3-12, khi Mỹ Tâm ra mắt album mới - Ảnh: HỮU KHOA
Mỹ Tâm chia sẻ, chưa đầy một giờ phát hành, 5.000 đĩa CD Tâm 9 đã được người hâm mộ mua sạch (chỉ tính riêng tại TP.HCM, và chưa tính số lượng bán online).
Đây phải nói là con số kỷ lục giữa thời đại nhạc
số mà rất lâu rồi không có ca sĩ Việt Nam nào có được, chứng tỏ sức
nóng của Mỹ Tâm giữa thị trường băng đĩa đang "thoi thóp thở".
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Trước
khi buổi ký đĩa diễn ra, nhiều khán giả đã cùng nhau khoe vũ đạo ngẫu
hứng trên nền nhạc một ca khúc mà Mỹ Tâm đã hé lộ chỉ trước đó hai
ngày. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường
cũng như khách du lịch. Họ đã cùng nhau tạo nên cảnh tượng hiếm có trên
phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ngoài buổi ký tặng đĩa, Mỹ Tâm
cũng tổ chức một buổi tiệc cocktail để trò chuyện cùng bạn bè thân
thiết và giới truyền thông, chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường khi làm
đĩa.
Tại buổi tiệc nhẹ này, có rất nhiều người bạn thân
thiết trong nghề của cô như đạo diễn Quang Dũng, Nguyễn Tranh, nhạc sĩ
Lê Quang, quản lí cũ Thái Huân, nhạc sĩ Khắc Hưng, Đức Trí, ca sĩ Hiền
Thục, Đức Phúc, diễn viên Mai Tài Phến... đến chung vui.
Video tạm dừng
Cô
cho hay nguồn cảm hứng và động lực để cô thực hiện vol.9 chính là Khắc
Hưng - nhà sản xuất âm nhạc mát tay nhất năm 2016 và 2017. Nhân một
chuyến ra Hà Nội và tháng 3 năm nay, Mỹ Tâm đã gặp anh, và chính nhà sản
xuất âm nhạc trẻ tuổi này đã gợi mở để cô thực hiện album thứ 9 trong
sự nghiệp ca hát của mình.
Tâm cũng nói rằng mọi việc
như duyên tiền định, khi ngoài những ca khúc do Khắc Hưng và do chính cô
sáng tác, vol.9 cũng bỗng nhận được rất nhiều sáng tác hay của nhạc sĩ
Đức Trí, Vũ Cát Tường và Phan Mạnh Quỳnh.
Advertisement
"Trong
lúc Tâm đang thu thử vol.9 thì anh Trí, rồi Tường, Quỳnh gửi bài. Những
bài này dù Tâm không đặt hàng nhưng rất hay là đều có "màu" hợp với
vol.9 của Tâm, và bài nào vừa nghe qua Tâm đều thấy thích" - Mỹ Tâm tiết lộ.
Mỹ
Tâm cũng cho biết cô có 20 ca khúc hay, nhưng chỉ chọn ra 12 bài cho
vào vol.9. "Những bài còn lại cũng hay lắm, nhưng vì không cùng "màu"
nên Tâm không đưa vào, sẽ từ từ giới thiệu đến mọi người trong các dự án
sau", cô chia sẻ.
12 ca khúc trong album lần này của Mỹ Tâm gồm: Đừng hỏi em (Mỹ Tân), Cô ấy là ai (Khắc Hưng), Anh chưa từng biết (Phan Mạnh Quỳnh), Nếu có buông tay (Khắc Hưng), Đau thế mà (Mỹ Tâm), Mong cho anh (Vũ Cát Tường), Lạnh lùng (Mỹ Tâm), Muộn màng là từ lúc (Đức Trí), Biết khi nào gặp lại (nhạc: Tấn Phong, lời: Khắc Hưng), Nếu anh đi (Khắc Hưng), Chuyện buồn (Phan Mạnh Quỳnh), Đâu chỉ riêng em (Khắc Hưng).
Bên
cạnh đó là một "hidden track" (ca khúc ẩn danh, không có tên trong phần
giới thiệu ở bìa đĩa), như một món quà bất ngờ của Mỹ Tâm dành cho
người hâm mộ.
Những bài hát trong album phòng thu thứ 9
lần này của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng thuộc thể loại Pop Soul, cũng là dòng
nhạc sở trường của cô.
Ngoài chương trình gặp gỡ, giao
lưu, ký tặng, Mỹ Tâm cũng tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm âm
nhạc lần này ngay tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối cùng
ngày.
Ước tính
có khoảng 10.000 khán giả đã hòa cùng Mỹ Tâm trong đêm nhạc giới thiệu
album này. Mưa lất phất không làm không khí giới thiệu album mới của Mỹ
Tâm tại sân khấu ngoài trời bớt nóng, ngược lại như thêm bùng cháy bởi
khát khao được nghe Tâm hát nhiều hơn, nói nhiều hơn cho thỏa những phút
giây đợi chờ từ khi trời còn nắng gắt cho đến lúc mưa rơi.
Mỹ Tâm vì thế cũng đã tâm sự và hát nhiều hơn dự định, khiến người hâm mộ như say cùng cô.
Buổi giao lưu ký đĩa cùng các đêm diễn showcase giới thiệu album Tâm 9 sẽ tiếp tục diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội (10/12) và công viên trung tâm biển Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng (17/12).
Một số hình ảnh Mỹ Tâm và đêm nhạc:
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Ảnh: HỮU KHOA
Q.N
Khoe vòng 3 khủng nhưng dân mạng lại đổ dồn vào khả năng "bẻ cong vạn vật" của Angela Phương Trinh!
Có vẻ như tiếp nối nhiều sao Việt khác như Kỳ Duyên, Bảo Thy,... Angela
Phương Trinh đã trổ tài "siêu năng lực bẻ cong vạn vật" trong hình ảnh
mới nhất.
Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, kết hợp với việc ăn
kiêng nghiêm ngặt, Angela Phương Trinh đã sở hữu thân hình vô cùng quyến
rũ. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải những khoảnh
khắc nóng bỏng, khoe trọn lợi thế ngoại hình của mình. Trong hình ảnh
mới nhất, Angela Phương Trinh cũng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ
với vòng 3 nảy nở trong trang phục áo tắm. Tuy nhiên phía dưới phần
bình luận, một số dân mạng nhanh chóng nhận ra một điểm có vẻ bất thường
trong hình ảnh này.
Cụ thể, ngay bên cạnh vòng 3 không
kém cạnh Nicki Minaj của Angela Phương Trinh là nền gạch có phần xiêu
vẹo và méo mó. Do đó, không ít dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã can
thiệp chỉnh sửa ảnh để có một hình thể quyến rũ hơn.
Phần gạch méo mó dường như đã gián tiếp "tố cáo" thủ thuật của Angela Phương Trinh.
Trước
Angela Phương Trinh, cũng có không ít người đẹp gây chú ý với những
hình ảnh được photoshop một cách kì cục như Kỳ Duyên, Bảo Thy,... Dù đã
sở hữu hình thể nhiều người mơ ước nhưng loạt sao này vẫn không ngần
ngại "bóp méo vạn vật" để có vóc dáng quyến rũ nhất.
Kỳ Duyên...
... và Bảo Thy đều bị dân mạng soi chi tiết bất thường trong ảnh.
Xe tải lao vào đám đông gây thương vong tại New York
(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin AP ngày 3/12, cảnh sát Mỹ đang tìm kiếm hung thủ lái xe tải lao vào đám đông tại thành phố New York, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian gần đây, các tay
súng thành viên "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng liên tiếp tiến hành các
vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào những người đi bộ ở Anh, Pháp, Đức,
Israel và Thụy Điển, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong người dân.
Cuối tháng 7 vừa qua, một chiếc xe tải cũng đã lao vào đám
đông ở thành phố Los Angeles ở Mỹ, khiến 9 người bị thương, trong đó có
1 người bị thương nặng.
Gerard Butler, ngôi sao của nhiều bom tấn
Hollywood như Nhà Trắng thất thủ, Tái bút Anh yêu em, Các vị thần Ai
Cập..., đã được đưa tới bệnh viện sau khi gặp tai nạn xe máy ở Los
Angeles, Mỹ.
TTXVN/Báo Tin tức
Hành động "siêu nhân" của cảnh sát Anh khi thấy ô tô sắp rơi khỏi cầu
Thứ Hai, ngày 04/12/2017 00:30 AM (GMT+7)
Một sĩ quan cảnh sát đang được đồng nghiệp gọi là “siêu nhân” sau khi giữ lấy bánh của một chiếc xe tải sắp rơi khỏi cầu.
Cảnh sát Martin Willis giữ bánh xe tải bị lật trên mép cầu ở Anh
Theo Independent, cảnh sát giao thông
Martin Willis đã nhìn thấy chiếc xe tải chênh vênh trên cầu và lái xe
mắc kẹt bên trong hôm thứ 6 tuần trước. Xe bị lật sau một vụ va chạm ở
đường cao tốc A1, West Yorkshire, nước Anh.
Willis là sĩ quan đầu tiên có mặt tại hiện trường, buộc phải giữ lấy chiếc xe trong khi chờ đồng nghiệp tới.
Viết trên Twitter cá nhân, Willis cho biết mình không thể “mô tả hết sự nhẹ nhõm của mình” khi cứu hộ tới.
Anh viết: "Là người đầu tiên đến hiện trường vụ va chạm trên đường A1
sáng nay và phải đối mặt với một chiếc xe lật trên mép cầu và tài xế
mắc kẹt.
"Sau khi giữ xe để ngăn nó không bị lắc lư trước dưới gió, tôi không
thể mô tả hết sự nhẹ nhõm của mình khi đội cứu hộ West Yorkshire đến
nơi."
Gần nửa chiếc xe đã lao ra ngoài cầu
Hành động của Willis đã được cả lực lượng cảnh sát và công chúng ca ngợi.
Sĩ quan Adam Pace viết trên tài khoản Twitter của anh: "Không nhìn
thấy áo choàng siêu nhân của anh ấy trong bức ảnh này. Chắc là nó bị
tuột trong sự cố".
Người dân Sue Drew nói: "Đó chắc hẳn là một khoảnh khắc đứng tim! Anh
ấy thật tốt khi đã giữ xe tải, giúp cứu sống tài xế. Người lái xe chắc
phải rất biết ơn tất cả những người liên quan".
Tài xế sau đó được giải thoát khỏi chiếc xe và đưa đến Bệnh viện Đa
khoa Leeds trong trạng "nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng".
Trong một tuyên bố, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn West Yorkshire cho
biết: "Dịch vụ khẩn cấp làm việc cực chăm chỉ sáng nay để giải cứu người
lái xe ở A1.
"Người lái xe đang hồi phục trong bệnh viện sau thử thách đáng kinh ngạc. Chúng tôi mong anh ấy sẽ khỏe nhanh".
Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS tại Deir Ezzor, Syria ngày 31/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Tân hoa xã, trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy
bay ném bom chiến lược của nước này đã tiếp tục không kích các phần tử
khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria ngày 3/12.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ
Nga và phá hủy các kho đạn dược, thiết bị và các thành trì của IS ở khu
vực Đông Nam của tỉnh Deir al-Zour.
Các máy bay này được sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga từ căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, các máy bay ném bom trên đã quay trở về sân bay thuộc căn cứ của chúng.
Đây là đợt không kích thứ 6 mà các máy bay ném bom chiến lược Nga thực
hiện kể từ ngày 15/11 khi các binh sỹ chính phủ Syria với sự yểm trợ của
Không quân Nga đang hoàn thành việc đánh bật các phần tử khủng bố IS ra
khỏi nước này.
Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng chiến
dịch quân sự của Nga nhằm chống các phần tử khủng bố ở Syria đang đi đến
giai đoạn kết thúc với việc tập trung chuyển sang một tiến trình chính
trị./.
Không quân, pháo binh Syria dội bão lửa trừng phạt phiến quân ở Hama
Quang Anh |
0
Không quân Syria không kích trên chiến trường Hama, ảnh minh họa Masdar News
Ngày 02.12.2017, lực lượng không quân và pháo binh Syria đột ngột
dội bão lửa ồ ạt xuống hai thị trấn Zakat và Latamina, đang bị lực lượng
Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do chiếm giữ trên
vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Hama cho biết, lực lượng không quân Syria
và các đơn vị pháo phản lực MLRS tiến hành cuộc tập kích hỏa lực dữ dội
vào chiến tuyến của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong các thị trấn này.
Cuộc
tiến công hỏa lực nhằm trừng phạt các nhóm chiến binh thánh chiến sau
đòn tập kích bằng tên lửa tự chế và súng cối “pháo địa ngục” vào các
làng Salhab và Mahardeh lân cận, gây thương vong cho hàng chục người
dân.
Các thị trấn này hiện đang do nhóm phiến quân Jaish al-Izza
thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) chiếm đóng. Tham gia cùng Jaish
al-Izza là các nhóm chiến binh khủng bố thuộc tổ chức Hay'at Tahrir
al-Sham (HTS) trong các thị trấn trong vùng nông thôn phía bắc Hama.
Hai
nhóm phiến quân này liên kết chặt chẽ và thường phối hợp tiến công quân
đội Syria trên chiến trường miền bắc Hama. Nhóm Jaish al-Izza được Mỹ
xác định là “đối lập ôn hòa”, huấn luyện và cung cấp vũ khí trang bị,
trong đó có nhiều tên lửa chống tăng TOW.
Trong các cuộc chiến
trên chiến trường Hama giữa HTS với quân đội Syria, nhóm Jaish al-Izza
đóng vai trò đơn vị hỏa lực hỗ trợ, đã phá hủy nhiều phương tiện chiến
đấu của các đơn vị vũ trang Syria.
Không quân và pháo binh Syria tập kích hỏa lực các nhóm phiến quân ở Hama
theo Viettimes
Núi lửa trở mình, du lịch lao đao
03/12/2017 11:55 GMT+7
TTO - Bali, điểm du
lịch của Indonesia thu hút du khách nhất thế giới năm 2017 do
TripAdvisor bình chọn, đang chật vật ứng phó với những ảnh hưởng do sự
“trở mình” của núi lửa Agung.
Khu đền thiêng Besakik gần núi lửa Agung thưa thớt du khách - Ảnh: Reuters
Thiệt
hại cho ngành du lịch, xương sống kinh tế của hòn đảo tuyệt đẹp này,
được dự báo còn tệ hơn trận đánh bom tàn khốc năm 2002 ở trung tâm thành
phố Kuta.
“Kịch
bản tồi tệ nhất là núi lửa Agung thi thoảng lại phun trào. Nếu điều đó
xảy ra, sân bay Bali sẽ phải đóng cửa hết lần này đến lần khác và số
chuyến bay bị hủy ngày càng tăng
Bà CORRINE PNG (nhà phân tích thuộc Crucial Perspective)
Bali đìu hiu
Từ
tháng 9-2017, núi lửa Agung cứ chậm rãi phun những đám tro và khói dày
lên bầu trời cho đến ngày 20-11 thì chính thức phun trào. Đỉnh điểm,
ngày 27-11, Agung có nhiều đợt hoạt động mạnh khiến chính quyền cảnh báo
người dân phải tránh xa khu vực núi và gấp rút sơ tán hơn 100.000 người
dân, du khách, đóng cửa sân bay Ngurah Rai ở Bali.
Trong
ba tháng qua, nhiều khu vực ở Bali đã trở thành những thành phố buồn vì
vắng bóng du khách. Nhiều sự kiện lớn bị hoãn lại đã và đang gây ra
thiệt hại lớn cho ngành du lịch Bali, từ các hãng hàng không quốc tế cho
tới những người bán hàng rong.
Ban tổ chức đại nhạc hội Bestival,
một sự kiện âm nhạc lớn ở Badung, Bali và đại hội các nhà văn Ubud tổ
chức vào tháng 10-2017 cho biết số người tham dự ít hơn rất nhiều so với
kỳ vọng. Các quán cà phê và khách sạn nằm trong bán kính ảnh hưởng của
núi lửa, thuộc tây bắc Bali và những hộ kinh doanh trong khuôn viên khu
đền thiêng Pura Besakih đã vắng khách trong nhiều tuần.
Theo CNN Money, chính quyền địa phương ước tính có khoảng
15.000 du khách hủy kế hoạch đi nghỉ ở Bali trong các ngày 25, 26,
27-11 vì lo ngại núi lửa phun trào.
Keith Loveard, chuyên gia phân
tích thuộc Công ty tư vấn Concord có trụ sở tại Jakarta, nhận định mỗi
ngày sân bay quốc tế Bali đóng cửa khiến nền kinh tế địa phương tổn thất
khoảng 18 triệu USD. Loveard dự báo ngành du lịch Bali sẽ chứng kiến
một mùa kinh doanh cuối năm buồn thảm bởi một số lớn du khách sẽ hủy kỳ
nghỉ Giáng sinh và năm mới tại hòn đảo này.
"Kể
từ khi chính quyền phát đi cảnh báo về tình trạng của ngọn núi vào
tháng trước, nhiều du khách đã hủy kế hoạch đến Bali. Tôi không nghĩ họ
lo sợ núi lửa phun nhiều mà chính là ngán ngại cảnh bị mắc kẹt ở sân bay
chung với hàng ngàn người khác" - Ketut Panjul, một người lái xe ở
Ubud, nói. Anh cho biết những ngày gần đây có ít hợp đồng hơn bình
thường.
Đóng cửa sân bay khiến các hãng hàng không Garuda
Indonesia, Virgin Australia, Cathay Pacific, AirAsia và Jetstar cũng tái
mặt, trong đó Hãng Garuda được cho là chịu tác động nhiều nhất.
Bà
Corrine Png, một nhà phân tích thuộc Crucial Perspective, ước tính
Garuda chiếm 30% thị phần vận tải hàng không tại sân bay Bali và bị
thiệt hại khoảng 300.000 USD mỗi ngày sân bay này đóng cửa. Trong khi
AirAsia thiệt hại 250.000 USD mỗi ngày.
"Kịch bản tồi tệ nhất là
núi lửa Agung thi thoảng lại phun trào. Nếu điều đó xảy ra, sân bay Bali
sẽ phải đóng cửa hết lần này đến lần khác và số chuyến bay bị hủy ngày
càng tăng" - bà Corrine Png nói.
Đây không phải là lần đầu tiên
ngành du lịch Bali gặp khó. Lượng du khách tới đây từng giảm mạnh sau
các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2002 và 2005, khiến thu nhập
của người dân địa phương giảm mạnh.
Tạo điểm đến mới
Theo
CNN, Bali hiện chiếm hơn 40% lượng du khách đến Indonesia. Đợt phun trào
của núi lửa Agung có thể ảnh hưởng mục tiêu của Chính phủ Indonesia thu
hút 20 triệu lượt du khách. Ngành du lịch đóng góp 8% vào nền kinh tế
nước này mỗi năm đến năm 2019.
"Trong một thời gian dài, du lịch
Indonesia nghĩa là đến Bali" - Bộ trưởng du lịch Indonesia Arief Yahya
nói. Bộ Du lịch Indonesia đã và đang cố gắng tạo thêm các điểm du lịch
mới tại các hòn đảo khác như Sumatra, Lombok, Labuan Bajo, nơi cũng có
bãi biển, núi lửa và rừng nhưng còn thiếu cơ sở hạ tầng du lịch.
Đặc
biệt, bộ này đang thúc đẩy du lịch tại những khu vực đông người Hồi
giáo như Aceh nhằm thu hút du khách Hồi giáo giàu có, những người sẽ
hoàn toàn hài lòng khi tham quan nhà thờ Hồi giáo và thưởng thức "halal"
- thực phẩm được cho phép dùng theo luật của đạo Hồi tại đây.
Hoạt
động của núi lửa hiển nhiên đe dọa đến mục tiêu tăng số du khách nước
ngoài thêm 30% năm nay của Indonesia. Tuy nhiên, theo CNN Money, cuộc
khủng hoảng do núi lửa gây ra có thể sẽ không tác động nhiều đến nền
kinh tế Indonesia nói chung. Bali chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng sản phẩm
trong nước (GDP) của nước này.
Hủy tour
Ayang
Utriza, một nhà nghiên cứu người Indonesia tại Bỉ, cho biết tác động
của việc núi lửa Agung phun trào ở nước ngoài càng thêm rõ rệt khi
truyền thông dồn dập đưa tin. "Báo chí châu Âu thường xuyên đưa tin về
diễn biến của núi lửa Agung chắc chắn sẽ khiến du khách cân nhắc hoặc
hủy kỳ nghỉ ở Bali. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu chung của
ngành du lịch" - Ayang Utriza nói.
HỒNG VÂN
Sự thật đằng sau những lời nguyền huyền bí về Siêu trăng
Phương Anh |
0
Siêu trăng được một số người cho rằng có thể ảnh hưởng đến tinh thần và gây ra sự điên loạn.
Động vật và con người phát điên, tỉ lệ phạm tội, xu hướng tự tử gia
tăng, thảm họa thiên nhiên... là một số câu chuyện đáng sợ vẫn thường
được đồn đoán xung quanh Siêu trăng.
Siêu trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2017 sẽ xuất hiện vào ngày đêm 3/12. Theo National Geographic, đến nửa đêm, Mặt trăng sẽ sáng hơn khoảng 16% và lớn hơn khoảng 7% so với bình thường.
Siêu
trăng là từ phổ biến dùng để gọi hiện tượng khi trăng tròn hoặc trăng
non di chuyển đến điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo.
Về
lý thuyết, Siêu trăng vào tháng 12 tới sẽ là lần Siêu trăng thứ 4 của
năm 2017, nhưng chỉ duy nhất lần này chúng ta mới có thể nhìn thấy nó
bằng mắt thường, vì 3 lần Siêu trăng trước đều trùng với trăng non, còn
lần này là trăng tròn.
Siêu trăng xảy
ra khi Mặt trăng ở vị trí gần nhất trên quỹ đạo so với Trái Đất – điều
này gây ra biến đổi về trọng lực. Vì vậy nhiều quan niệm cổ cho rằng
Siêu trăng có thể dẫn đến những thảm họa tự nhiên như thủy triều, động
đất, sóng thần.
John Bellini, một nhà
địa vật lý đến từ Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ cho biết rất nhiều
nghiên cứu được thực hiện xung quanh vấn đề này và "họ không tìm thấy
điều gì đáng kể".
Xung quanh những hiện tượng thiên nhiên đặc biệt, con người cũng luôn có cách lí giải đặc biệt không kém.
Theo Live science,
"hẳn là do trăng tròn’" là một câu nói kinh điển thường được cảnh sát,
bác sĩ, những nhân viên cấp cứu nói mỗi khi có sự việc hỗn loạn xảy ra,
xuất phát từ quan niệm rằng Mặt trăng, đặc biệt là Siêu trăng có thể
khiến vạn vật phát điên.
Theo Accuweather, một số loài động vật có xu hướng lấy thời gian của Mặt trăng làm thời gian sinh học của chúng.
"Nhiều
động vật biển như cua, rệp, giun sán và cá cho thấy chúng có xu hướng
hoạt động liên quan đến Mặt trăng và thủy triều, thậm chí ngay cả khi
chúng được giữ trong phòng thí nghiệm để tránh những ảnh hưởng này",
Giáo sư Ernest Naylor, tác giả cuốn sách nói về ảnh hưởng của chu kì Mặt
trăng đến cuộc sống cho biết.
Ánh sáng của Mặt trăng có ảnh hưởng rõ ràng đến động vật. (Ảnh: Africa Geographic)
Ánh
sáng của Mặt trăng cũng có ảnh hưởng rõ ràng đến các loài động vật. Ví
dụ như nhiều loài động vật nhỏ sẽ hoạt động tích cực hơn khi trăng non
do ít ánh sáng khiến chúng lẩn trốn tốt hơn, hoặc một số loài kích thước
bé cũng cần tìm bạn tình cùng một lúc để có thể tìm thấy nhau vì nơi
chúng ở như đại dương quá rộng lớn.
Hành động theo thời gian của
Mặt trăng giúp một số loài động vật chuẩn bị thích ứng với những thay
đổi của môi trường xung quanh. Vì vậy khi trăng tròn, có thể người ta sẽ
nhận thấy động vật có một số phản ứng kì lạ.
Tuy nhiên ảnh hưởng của chu kì Mặt trăng đến con người vẫn còn nhiều tranh cãi.
Một
nghiên cứu dữ liệu trong thời gian 5 năm của cảnh sát bang Florida, Mỹ
cho thấy tỉ lệ các vụ giết người và bạo lực gia tăng trong thời điểm
trăng tròn.
Một nghiên cứu khác theo
sau 1.000 ca sinh ở một bệnh viện tại Kyoto, Nhật Bản cho thấy có nhiều
trẻ em được sinh ra hơn vào thời điểm Mặt trăng ở gần nhất với Trái Đất,
khi sức hút trọng lực mạnh nhất.
Nhiều
người liên hệ Siêu trăng và trăng tròn với các bệnh lí về tinh thần, xu
hướng tự sát, hành vi tội phạm hoặc những gián đoạn và tai ương khác
trong cuộc sống.
Tuy những mối liên
hệ này chưa có bằng chứng khẳng định chắc chắn, nhưng có một sự thật
khác được khoa học chứng minh là trăng tròn có thể ảnh hưởng đến giấc
ngủ của con người.
Theo các nhà khoa
học Đại học Basel, Thụy Sĩ, các chu trình của Mặt trăng làm gián đoạn
đến giấc ngủ. Và nếu trong lúc trăng tròn không ai ngủ được, thì việc
nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra hơn cũng là điều có thể lí giải.
Theo
Accuweather, những lời đồn đại xuất hiện xung quanh Siêu trăng có thể
do Mặt trăng ảnh hưởng đến con người và động vật trong quá khứ nhiều hơn
ở thời điểm hiện tại, nơi ánh sáng nhân tạo và khoa học ngày càng phát
triển.
theo VTC
Hai lý do không cần thay đổi chữ viết tiếng Việt
Tiếng Việt cũng giống như các ngôn ngữ khác, có tính võ đoán và quy ước, người học chỉ có thể chấp nhận, chẳng thể giải thích.
Thầy giáo về hưu Nguyễn Phương chia sẻ bài viết trước đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của phó giáo sư Bùi Hiền.
Chuyện “âm vị học”, “nguyên âm”, “phụ âm”… có thể tôi không rành,
chỉ xin bàn đến hai đặc tính quan trọng của ngôn ngữ mà các nhà ngôn ngữ
học thế giới đều nhất trí từ rất sớm. Đó là tính võ đoán (arbitrary) và
tính quy ước (conventional).
Ngôn ngữ mang tính võ đoán
Tại sao ta lại viết “cái chăn”, “con trăn”, “chăn trâu”…, câu trả lời
dân dã nhưng rất đúng thường được nghe là “người ta nói thế, cứ thế mà
nói và viết theo”.
Trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, có trường hợp có thể giải thích
được, nhưng nhiều trường hợp thì không thể. Không phải câu hỏi “tại sao”
lúc nào cũng trả lời được vì ngôn ngữ mang tính võ đoán.
Ngoại trừ những từ ngữ về mặt từ nguyên học có xuất xứ từ điển tích văn
hóa, vay mượn, có gốc gác từ ngôn ngữ khác, hay từ hoạt động của con
người, vũ trụ…, đa phần còn lại mang tính võ đoán và được tự động quy
ước cho người sử dụng. Mọi thành viên của cộng đồng ngôn ngữ phải sử
dụng chung một bộ “mã” như thế thì mới có thể giao tiếp được với nhau.
Cho nên không có chuyện “tại sao cái con trâu lại viết là con trâu?”. Ai
học nói và viết tiếng Việt thì đều phải biết “trâu” chỉ con vật nào.
Ngôn ngữ mang tính quy ước
Bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng đều theo quy luật này. Học một
ngôn ngữ mới như trẻ con học tiếng mẹ đẻ, hay học một ngoại ngữ là học
chấp nhận cái mà cộng đồng của ngôn ngữ đó quy ước. Nó bất chấp những
bất hợp lý nào đó.
Cộng đồng người nói tiếng Việt, trải qua quá trình sử dụng ngôn ngữ mẹ
đẻ, quy ước viết “hàng xóm” chứ không phải “hàng sóm” để chỉ những người
sống gần nhà mình. Người Anh thì viết scarborough, rất “thừa
chữ cái” nhưng đọc thì lại một nẻo. Nhưng người Việt và người Anh đã
chấp nhận cái quy ước ấy là bộ “mã” chung và không ai thắc mắc. Ai muốn
học chúng như ngoại ngữ thì chỉ việc “chấp hành”.
Đừng quên rằng người Trung Quốc từng thử cải tiến thay thế chữ tượng
hình tượng ý của họ bằng chữ Latinh, nhưng không thể vì nhiều lý do, mà
một trong những lý do là tính quy ước quá cao.
Bảng chữ cái mới theo đề xuất của phó giáo sư Bùi Hiền.
Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu hay tượng thanh?
Tiếng Việt được giới ngôn ngữ học thế giới xếp vào nhóm ngôn ngữ thanh
điệu (tonal language) khu biệt nó với nhóm ngôn ngữ ngữ điệu
(intonational language). Ngôn ngữ thanh điệu dùng thanh khác nhau
(tiếng Việt có sáu thanh) để phân biệt nghĩa: Ma (con ma) - Mà (thế mà) -
Má (ba má) - Mã (đẹp mã) - Mả (mả tổ) - Mạ (cây mạ).
Nhận xét như TS Bùi Hiền cho rằng tiếng Việt là ngôn ngữ “tượng thanh” (onomatopoeic) là không phù hợp.
Thuật ngữ “tượng thanh” thường dùng để chỉ đơn vị nhỏ hơn, đó là
hiện tượng có trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, những từ được in
nghiêng sau đây là từ tượng thanh, tức là mô phỏng âm thanh nào đó: “Mưa
rơi tí tách ngoài hiên”, “Anh ta hôn đánh chụt một cái lên má thằng bé”, “Hắn húp đánh xoạt hết bát cháo"… “The vehicle skidded to a halt”, “The car splashed by”...
Sinh ngữ luôn vận động, điều chỉnh và hoàn thiện trong quá trình
sử dụng. Cho đến nay tiếng Việt hoàn thiện theo quan điểm nó là sản phẩm
mang tính quy ước được cộng đồng người Việt chấp nhận và sử dụng, diễn
đạt được mọi tư duy, khái niệm cũ hay mới... của người Việt.
Có thể trong tương lai khi một nhóm người Việt theo tàu vũ trụ lên định
cư ở một hành tinh mới, như sao Hỏa chẳng hạn, những người này có thể
cải tiến tiếng Việt. Tựa như tiếng Anh của Vương quốc Anh khi cùng di
dân sang bắc Mỹ cũng có những cải tiến chữ viết cho đơn giản hơn, ví dụ neighbour thành neighbor, theatre thành theater, hay thậm chí through thành thru trong giao dịch phi trạng trọng…
Trên quê hương mới, người ta có thể sáng tạo ra ngôn ngữ mới.
PGS Bùi Hiền giải thích lý do đề xuất thay đổi chữ quốc ngữ.
Tại hội thảo về ngôn ngữ vào tháng 7 ở Quy Nhơn (Bình Định), PGS.TS ngữ
văn Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) công bố
công trình cải tiến chữ quốc ngữ chưa hoàn thiện.
So với bảng hiện hành, bảng mới do PGS Hiền đề xuất bổ sung 4 chữ cái
Latinh F, J, W, Z và bỏ chữ Đ trong bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành.
Giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có cũng được thay đổi.
Cụ thể, C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q,
K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R. Ông đồng thời
tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị "nhờ" (nh). Như vậy, từ Giáo dục sẽ được viết mới thành Záo zụk, tiếng Việt thành tiếq Việt…
Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bộ Giáo dục và Đào tạo
khẳng định không dự kiến cải tiến chữ viết trong giai đoạn này.
Nguyễn Phương
Triệu chứng của bệnh cơ xương khớp
02/12/2017 15:00 GMT+7
- Nhức mỏi xương, cảm giác như kiến cắn trong xương… đó là triệu chứng của các bệnh về cơ xương khớp. Cách điều trị bệnh cơ xương khớp Bệnh rối loạn cơ xương khớp là gì? 3 bệnh lý cơ xương khớp người trẻ dễ mắc phải
Người
bị bệnh cơ xương khớp thường cảm thấy đau nhức khiến các hoạt động
thường ngày bị cản trở, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đau cơ học và đau kéo dài
Trong triệu chứng của bệnh cơ xương khớp,
người ta phân loại đau thành hai nhóm là đau cơ học và đau kéo dài. Đau
cơ học là tình trạng đau khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi.
Đau cơ học là tình trạng đau khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi.
Đau cơ học do vận động mạnh là biểu hiện của các bệnh thoái hóa khớp,
chấn thương và thường xuất hiện vào ban ngày. Người bệnh càng sử dụng
phần xương khớp bị tổn thương như làm việc, tập luyện thể dục thể thao,
xoa bóp quá mức thì triệu chứng đau tăng nặng hơn.
Bên cạnh đó,
người bệnh còn có thể có triệu chứng cứng khớp vào buổi sáng, sau khi
thức dậy nhưng triệu chứng cứng khớp thường kéo dài chỉ từ 5 - 15 phút
(không quá 30 phút).
Những bệnh xương khớp thường gặp khiến người
bệnh có triệu chứng đau cơ học là loãng xương, thoái hóa khớp, hoại tử
xương, bệnh lý gân và dây chằng,…
Những bệnh xương khớp thường gặp khiến người bệnh có triệu chứng đau cơ học là loãng xương, thoái hóa khớp,…
Loại đau thứ hai là đau vào ban đêm, nhất là khi gần
sáng. Càng về đêm người bệnh càng đau hơn. Cơn đau có thể kéo dài suốt
đêm khi bệnh đã bước sang giai đoạn nặng. Cơn đau vào ban đêm thường
không giảm khi người bệnh nghỉ ngơi như cơn đau dạng cơ học nên người
bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, mất ngủ, stress.
Đi kèm
với triệu chứng đau là triệu chứng sưng, nóng, đỏ ở các khớp bị bệnh.
Triệu chứng cứng khớp xảy ra vào buổi sáng và kéo dài nhiều giờ. Triệu
chứng đau này thường xuất hiện ở người bệnh bị viêm khớp dạng thấp, viêm
khớp phản ứng, viêm khớp do gout, thấp khớp cấp, nhiễm trùng xương
khớp…
Cơn đau vào ban đêm thường không giảm khi người bệnh nghỉ ngơi như cơn đau dạng cơ học.
Bên
cạnh đó, nếu cơn đau ban đêm kéo dài, người bệnh nên đến bệnh viện có
phòng khám chuyên khoa cơ khớp để khám và điều trị kịp thời vì đây có
thể là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm. Triệu chứng “không đau” cũng cần chú ý
Bên
cạnh cơn đau là triệu chứng các bệnh cơ xương khớp phổ biến, người bệnh
đôi khi mất cảm giác nên không nhận biết được cơn đau hay triệu chứng
không đau khi bệnh tiến triển.
Đây là dấu hiệu đặc biệt cần được lưu ý và xử lý kịp thời nhằm tránh những thương tổn có thể gây ra cho người bệnh.
Khi
xảy ra cơn đau cấp tính ở vùng xương khớp nào đó, người bệnh nên dành
thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để vùng khớp xương bị đau được thư
giãn. Không nên sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Để
giảm đau, người bệnh nên tập luyện thể dục thể thao phù hợp, đều đặn.
Cần có chế độ ăn uống phù hợp, đầy đủ các vi chất cần thiết. Biện pháp
vật lý trị liệu như xoa bóp, xung điện, các bài tập luyện… cũng rất cần
thiết cho người bị bệnh lý cơ xương khớp. Thành Luân (tổng hợp)
Truy lùng dấu vết 3 quái vật khổng lồ trên Trái Đất: Giới khoa học không thể làm ngơ
Trang Ly |
3
Hình ảnh minh họa.
Đối với các nhà động vật học trên thế giới hiện nay, quái vật hồ
Loch Ness, người tuyết Yeti và Bigfoot là ba "bí ẩn thế kỷ" mà con người
chưa thể làm rõ thực hư.
Tác giả của cuốn tiểu thuyết khoa học "Hai vạn dặm dưới đáy biển" là Jules Verne (1828 - 1905) đã từng nói: "Con
người đâu có biết tất cả các loài trên Trái Đất này. Bởi thế, nếu ta
chưa thể giải mã hết những bí ẩn của tự nhiên thì không có lý do gì ta
không tin vào sự tồn tại của quái vật và những loài không tưởng!"
Vậy
quái vật hồ Loch Ness, người tuyết Yeti và Bigfoot có hình dáng và
nguồn gốc từ đâu mà khiến nhiều người tò mò, muốn rõ thực hư đến vậy?
BIGFOOT
Lời đồn:
Bigfoot
(hay còn gọi là Sasquatch) là sinh vật kỳ bí trong văn hóa dân gian Mỹ,
đồng thời cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Trong thế giới kỳ bí, Bigfoot là sinh vật nổi tiếng nhất, được nhiều người "nhìn" thấy đầu tiên hồi thế kỷ 19.
Bigfoot có tồn tại hay không? Hình minh họa: NY Daily News
Sinh
vật này được cho là cao từ 2m đến 2,5m, trên người bao phủ bởi lớp lông
lá rậm rạp, có mùi hôi đặc trưng. Nhiều người cho rằng đã nhìn thấy
Bigfoot ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, hay tận khu rừng lạnh giá
ở Alaska (Mỹ) cũng như ở miền Tây Canada hoang dã.
Sở
dĩ, người ta gọi sinh vật giống khỉ đột này là bởi dấu chân khổng lồ mà
nó để lại. Với chiều dài 60cm và rộng 20cm, dấu chân in lại trên tuyết
và các khu rừng ẩm thấp nhiều bùn của Bigfoot càng khiến nhiều người tin
rằng chúng là có thật.
Tuy nhiên,
cho đến giờ, một số nhà khoa học cho rằng, Bigfoot chỉ là "sản phẩm" của
trí tưởng tượng; hay rất có thể vì quá sợ hãi nên người ta đã nhìn nhầm
gấu đen hoặc động vật nào đó sang Bigfoot.
Bên cạnh đó, vẫn có những người dành nhiều năm để đi tìm và chứng minh rằng dã nhân Bigfoot là có thật.
Bằng chứng nghi Bigfoot:
Animalplanet
đã đăng tải bài viết 10 bằng chứng được cho là Bigfoot xuất hiện trong
vài năm trở lại đây, trong đó có câu chuyện của một sinh viên Mỹ, 19
tuổi.
Khi đó là vào buổi chiều
ngày 22/6/2009, khi trời chập choạng tối, khi đang lái xe trên con đường
làng Rhinebeck bang New York, cậu sinh viên giật mình khi nhìn thấy một
bóng đen lớn chạy loáng qua đường sau gương chiếu hậu. Khi quay xe lại,
từ phía xa, cậu thấy một sinh vật to lớn, đầy lông lá đen xì và cơ bắp
đang chạy rất nhanh vào rừng.
Sau đó, cậu báo cáo cho tổ chức kiếm tìm sinh vật Bigfoot - BFRO và được tổ chức này thu thập nhân chứng đưa vào dữ liệu.
Bàn chân "khủng" của sinh vật nghi Bigfoot. Ảnh: AP
Tiếp
đến, vào 23/10/210, BFRO tiếp tục nhận được câu chuyện của thợ săn hươu
khi người này tiếp cận một khu rừng sâu trong núi. Khi sử dụng đèn pin
để tìm đường ra, người thợ săn chứng kiến cảnh tượng mà sau này ông viết
lên website của BFRO rằng "Những gì tôi nhìn thấy lúc ấy khiến tôi dựng
hết tóc gáy!".
Đó là một sinh vật
cao hơn 2m và phải nặng đến trên 200kg. Với vẻ ngoài lắm lông, và có mùi
hôi đặc trưng, sinh vật ấy nhanh chóng chạy xuống sườn đồi.
"Cả
đời tôi đã nhìn thấy hàng trăm bức ảnh Bigfoot, nhưng nó chỉ trên phim
ảnh, còn lúc ấy, tôi tận mắt nhìn thấy nó. Thật đáng sợ!", người thợ săn
kể lại với điều tra viên của BFRO.
Vào một sáng tháng 5/2011, BBC cho
biết, trong lúc quay phim tại một đầm lầy ẩm thấp ở Florida (Mỹ), họ
nhận thấy một mùi hôi khó chịu như từ động vật phát ra. Về sau, BBC cho rằng rất có thể lúc đó Bigfoot xuất hiện và ẩn nấp gần chỗ quay phim.
Còn rất nhiều câu chuyện, hình ảnh về Bigfoot, tuy nhiên, vì chưa thể bắt được sinh vật khổng lồ
này nên cho đến nay, người ta cứ "nửa thực, nửa hư". Cũng chính vì thế
mà Bigfoot càng trở nên "hấp dẫn" hơn đối với thợ săn và nhà thám hiểm.
QUÁI VẬT HỒ LOCH NESS
Theo
thống kê của Google, chỉ riêng mỗi tháng đã có 200.000 lượt tìm kiếm và
120.000 thông tin về quái vật hồ Loch Ness (Loch Ness Monster).
Điều
này cũng đủ hiểu dư luận quan tâm nhiều như thế nào đến sinh vật được
cho là sống từ thời tiền sử, có hình dáng giống khủng long ăn cỏ này.
Quái vật hồ Loch Ness có phải là "hậu duệ" của khủng long? Ảnh minh họa: RT
Lời đồn:
Những
lời đồn đoán đầu tiên về quái vật sống ở hồ Loch Ness (Scotland) bắt
đầu vào thế kỷ 17. Khi đó, một tu sĩ được cho là đã nhìn thấy một loài
vật chưa từng biết trong đời.
Tiếp
đó, vào năm 1802, một người nông dân Scotland cũng kể lại rằng đã tận
mắt nhìn thấy một con "thủy quái" khổng lồ, dài đến 45m quẫy sóng hồ,
nổi lên mặt nước ở khu vực hồ sâu 230m.
Vào
thời đó, không có nhiều người tin vào câu chuyện của người nông dân nọ.
Họ cho rằng, anh ta bịa ra chuyện hoang đường này nhằm thu hút sự chú
ý.
Vào những năm 1960, đoàn làm phim
điều tra quái vật hồ Loch Ness (LNPIB) được nhà làm phim tài liệu Dick
Raynor thành lập năm 1967 với mục đích quyết tâm làm sáng tỏ thực hư về
sự tồn tại của Nessie (tên quái vật mà con người đặt cho).
Họ nhận định, có khoảng 20 dấu hiệu cho thấy quái vật hồ Loch Ness xuất hiện trung bình trong một năm.
Lời
đồn về Nessie vang xa dần. Thế giới bắt đầu xuất hiện nhiều những "thợ
săn Nessie". Người ta chụp ảnh, quay video và liên tục theo dõi chiếc hồ
Loch Ness ở Scotland để mong một ngày "thấy tận mắt" sinh vật sống dưới
nước này.
Nó là động vật thời tiền
sử còn sống sót? Là một hoạt động địa chấn? Hay là thủ thuật của ánh
sáng có bàn tay của con người? Hoặc đơn giản chỉ là sản phẩm của trí
tưởng tượng? Tất cả đều còn là bí mật.
Cho đến nay, mối quan tâm về Loch Ness Monster ngày càng nhiều, mặc cho giới khoa học chưa có bằng chứng cụ thể nhất về nó.
Bằng chứng nghi có quái vật hồ Loch Ness:
Theo
thống kê của website chuyên thu thập những câu chuyện và bằng chứng
liên quan đến Nessie, tính đến hiện nay, năm 2017 đã ghi nhận 9 trường
hợp cho thấy "dấu hiệu xuất hiện" của quái vật hồ Loch Ness.
Trường
hợp gần nhất là của một thợ săn Nessie người Mỹ. Với mong muốn làm rõ
thực hư về thủy quái nổi tiếng trong khu hồ rộng lớn 52km2, cô Diana
Turner, người bang Michigan đã cung cấp cho Gary Campbell, người phụ
trách website chuyên thu thập dữ liệu về quái vật hồ Loch Ness.
Theo
đó, đoạn video dài 2 phút của Diana Turner cho thấy sự chuyển động lạ
thường của một vùng nước tĩnh lặng ở khu hồ Loch Ness.
Trước
đó, vào tháng 5/2017, một du khách đến từ Anh đã chụp được bức ảnh,
trong ảnh chứa một hình thù kỳ dị nổi lên tại vịnh Urquhart.
Bức ảnh của du khách Anh chụp hồi tháng 5/2017.
Cho
đến nay đã có hàng nghìn câu chuyện, hình ảnh thậm chí video cho thấy
dấu hiệu xuất hiện của quái vật hồ Loch Ness. Tuy nhiên, giới khoa học
chưa bao giờ "để yên".
Năm 2003, đoàn thám hiểm của BBC
đã sử dụng thiết bị dò sóng âm để tìm dấu hiệu của Nessie tại hồ Loch
Ness rộng hơn 50km2. Tuy nhiên, thứ mà đoàn thám hiểm của đài BBC là con số không tròn trĩnh.
Các
nhà khoa học thì ra sức phủ nhận sự tồn tại của một sinh vật được cho
là tồn tại từ thời tiền sử, trong khi nhiều "thợ săn Nessie" lại không
ngừng đi tìm bằng chứng, còn dư luận thì vẫn cứ muốn biết thực hư về sự
tồn tại của nó.
NGƯỜI TUYẾT YETI
Lời đồn và bằng chứng nghi vấn:
Người tuyết Yeti có thực sự tồn tại? Ảnh minh họa
Yeti
(dịch theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là "Người tuyết") là một sinh
vật huyền bí, khổng lồ và được cho là sống tại khu vực dãy núi Himalaya lạnh giá và một vài vùng núi phương Bắc.
Câu
chuyện về người tuyết Yeti được truyền bá đến phương Tây đầu tiên vào
thế kỷ 19. Do thiếu bằng chứng xác thực nhất nên Yeti được xem là một
trong những sinh vật huyền bí nhất thế giới.
Vào
năm 2012, các nhà khoa học phân tích mẫu lông lạ tìm thấy ở vùng
Siberia lạnh giá và nhận định, mẫu lông này thuộc về loài động vật cao
cấp hơn khỉ.
Những dấu chân khổng lồ in trên tuyết mà nhà thám hiểm người Anh nhìn thấy.
Đến
năm 2016, một nhà leo núi người Anh tên là Steve Berry đã vô tình phát
hiện những bước chân to bất thường đi theo đường thẳng tại vùng núi
tuyết ở dãy Himalaya thuộc Bhutan.
Bí ẩn thế kỷ đã được giải mã?
Gần
đây nhất, theo kết quả của các nhà khoa học thuộc Đại học Buffalo (Mỹ)
thì Yeti rất có thể chỉ là sinh vật bước ra từ trí tưởng tượng. Bởi, các
mẫu lông, xương, răng được cho là của Yeti do các nhà thám hiểm thu
được trong hang động của Himalaya thực chất là thuộc về loài chó.
Ngoài
ra, mẫu da tìm thấy ở cao nguyên Tây Tạng (mà trước đó nghi của Yeti)
cũng được kết luận là thuộc về loài gấu của vùng địa phương.
Cho
đến nay, đây là 2 bằng chứng mới nhất phản bác sự tồn tại của người
tuyết Yeti. Về lâu về dài, sinh vật này có tồn tại hay không vẫn còn
nhiều nghi vấn.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét