Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

HIỆN THỰC KỲ ẢO 87/16 (Huyền thoại UFO)

(ĐC sưu tầm trên NET)

Người ngoài hành tinh thời cổ đại (Phần 10)Ancient Aliens (Season 7) (2014)

Trạng thái:
Trailer

Điểm IMDb:
7.6

Đạo diễn:


Quốc gia:
Mỹ,

Năm:
2014

Ngày khởi chiếu:
25/7/2014

Thời lượng:
90 phút/tập

Số tập:
10 tập

Chất lượng:
Bản đẹp

Độ phân giải:
HD 720p

Ngôn ngữ:
Phụ đề Việt

Thể loại:
Phim viễn tưởng, Phim tài liệu, Trailer phim mới, Phim bộ Mỹ, Phim bộ

Công ty SX:
Prometheus Entertainment

Lượt xem:
55,506
Đánh giá phim (6 lượt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Người ngoài hành tinh thời cổ đại (Phần 7) - Ancient Aliens (Season 7)



Nội dung phim

Ancient Aliens phần 7 tiếp tục trình bày lý luận và học thuyết của các nhà du hành vũ trụ cổ đại, khảo cổ học và các văn bản trong lịch sử về bằng chứng liên hệ giữa con người và sự sống ngoài trái đất.
---------------------------------------------------------------

Sinh vật ngoài hành tinh theo tàu vũ trụ về Trái đất?

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 19:00 PM (GMT+7)

Sinh vật ngoài không gian, tồn tại trong các lớp đất đá mà tàu vũ trụ mang về Trái đất, có thể gây tai họa mà con người không ngờ đến.

Sinh vật ngoài hành tinh theo tàu vũ trụ về Trái đất? - 1
Ảnh minh họa.
Theo The Sun, Mặt trăng Europa của sao Mộc là nơi có khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt, nhưng cũng có thể tồn tại sự sống.
NASA có kế hoạch đưa tàu vũ trụ và robot tự hành đến khám phá thế giới thu nhỏ, có thể ẩn chứa đại dương đóng băng này.
Đất đá và băng tuyết đem về từ Mặt trăng Europa hay Sao Hỏa cần phải được cách ly vĩnh viễn nếu cần thiết, Tiến sĩ John Rummel, nhà khoa học đến từ Viện Seti ở California, Mỹ nói.
Ông Rummel đưa ra tuyên bố trong cuộc thảo luận về ô nhiễm môi trường không gian, tại hội nghị phát triển khoa học (AAAS) ở Boston, Mỹ. “Nếu đưa các mẫu vật trở về Trái đất, chúng ta sẽ phải cách ly chúng cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất, đảm bảo rằng sẽ không có nguy cơ hay sự sống nào còn tồn tại trong khi chúng ta nghiên cứu mẫu vật”.
“Vi khuẩn vẫn có thể tồn tại cho đến ngày nay, bên dưới bề mặt bức xạ của sao Hỏa”, Tiến sĩ Rummel nói. Tác nhân gây bệnh tiềm tàng như vậy có thể vô hiệu hóa hệ miễn dịch của con người.
Sinh vật ngoài hành tinh theo tàu vũ trụ về Trái đất? - 2
NASA có kế hoạch thu thập mẫu đất đá, băng tuyết từ Mặt trăng Europa của sao Mộc.
Các nhà khoa học tin rằng, Mặt trăng Europa có một đại dương lớn nằm bên dưới lớp băng. Đây có thể là nơi sự sống tồn tại ở mức giản đơn.
“Vi khuẩn hoặc sinh vật ngoài hành tinh có thể dễ dàng tồn tại trong hành trình về Trái đất, nếu như chúng được bảo vệ khỏi tia cực tím của Mặt trời”, Tiến sĩ Rummel giải thích. “Giống như các loại vi khuẩn nói chung, chúng đều miễn nhiễm với môi trường lạnh giá và khô hanh”.
“Lộ diện trên bề mặt Europa, vi khuẩn sẽ chết trong vòng vài giờ cho đến vài ngày. Nhưng nếu được bảo vệ trong tàu vũ trụ, chúng vẫn còn sống cho đến khi con tàu ngừng hoạt động”.
Hệ thống ngăn ngừa việc gây ô nhiễm cho hành tinh khách bởi vi khuẩn Trái đất cũng là điều cần thiết, ông Rummel nói. Điều này cũng tránh cho việc không thể xác minh được sự sống ngoài hành tinh và vi khuẩn có nguồn gốc từ Trái đất.
So với Mặt trăng Europa, sao Hỏa ít được các nhà khoa học quan tâm vì nơi này không có đại dương. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt đồng nghĩa với việc, vi khuẩn có nguồn gốc từ Trái đất sẽ không thể sống được lâu trên sao Hỏa.
Theo Đăng Nguyễn - The Sun (Dân Việt)

Phát hiện lượng vật liệu ngoài hành tinh khổng lồ ở Iran

Thứ Tư, ngày 15/02/2017 19:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học Nga mới đây đã tìm thấy một lượng lớn vật liệu ngoài hành tinh, có thể bắt nguồn từ việc hình thành hệ Mặt Trời cách đây 4,5 tỷ năm.

Phát hiện lượng vật liệu ngoài hành tinh khổng lồ ở Iran - 1
Sao băng đem lương lớn vật liệu ngoài hành tinh đến Trái đất. Ảnh minh họa.
Theo Daily Mail, nhóm các nhà địa chất thuộc Đại học Liên bang Ural, đến sa mạc Lut để tìm kiếm dấu vết của sao băng, tương tự thiên thạch bốc cháy thành cầu lửa trên bầu trời thị trấn Chelyabinsk, Nga, năm 2013.
Điều bất ngờ là họ đã tìm thấy khoảng 13kg vật liệu giống sao băng, 80% mẫu vật trong số này có nguồn gốc ngoài hành tinh.
Điều kiện khô cằn và cảnh quan sa mạc ở Iran có thể đã giúp bảo quản vật liệu ngoài hành tinh, được cho là có nguồn gốc từ việc hình thành hệ Mặt Trời cách đây 4,5 tỷ năm. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu sẽ cần phải kiểm tra thêm, để xác định chính xác nguồn gốc của vật thể.
Theo các nhà nghiên cứu, những mảnh vụn đến từ cùng một trận mưa sao băng, ít nhất 10-70 mẫu vật họ thu thập thuộc cùng một loại sao băng.
Phát hiện lượng vật liệu ngoài hành tinh khổng lồ ở Iran - 2
Điều kiện khô cằn và cảnh quan sa mạc ở Iran có thể đã giúp bảo quản vật liệu ngoài hành tinh.
Một nửa số mảnh vụn được các đồng nghiệp của Grokhovsky ở Đại học Kerman, Iran bảo quản. Một nửa được mang về phòng thí nghiệm Extra Terra Consortium ở Nga để phục vụ công tác.
Trả lời trên Sputnik News, ông Grokhosvky nói: “Nhóm nghiên cứu đã thu thập được lượng lớn vật liệu ngoài hành tinh, với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Iran”.
"Hiện tại, các mẫu vật đang được đo đạc và phân loại. Để xác định niên đại của các mẫu vật, các nhà khoa học sẽ phải cân nhắc thời gian chúng hình thành trong vũ trụ, tách khỏi thiên thể mẹ và cả thời gian trải qua trên Trái đất”, ông Grokhovsky nói. “Dựa vào đồng vị phóng xạ, chúng tôi có thể tìm ra độ tuổi của thực thể ngoài không gian dưới dạng thiên thạch của sao băng”.
Ông Grokhosvky đã dẫn đầu nhóm thám hiểm, thu thập mảnh vỡ của thiên thạch phát nổ trên dãy núi Ural (Nga) năm 2013.
Đó là thiên thạch lớn nhất từng đâm vào Trái đất trong vòng một thế kỷ qua. Hơn 1.600 người ở thành phố Chelyabinsk bị thương do sóng xung kích tạo ra trong vụ nổ, tương đương 20 quả bom nguyên tử.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh"

Thứ Năm, ngày 05/01/2017 16:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học mới đây đã truy ra nguồn phát tín hiệu bí ẩn suốt một thập kỷ qua, ở một thiên hà cách Trái đất 3 tỷ năm ánh sáng.

Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 1
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra nguồn phát tín hiệu bí ẩn suốt một thập kỷ qua.
Theo Daily Mail, các nhà thiên văn học đã phải “đau đầu” suốt một thập kỷ kể từ khi lần đầu tiên bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ.
Một số người thậm chí còn cho rằng, tín hiệu này là dấu hiệu của người ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với Trái đất.
Cụ thể,  sóng vô tuyến nhanh (FRB) mới chỉ xuất hiện 18 lần kể từ năm 2007 và là một trong những bí ẩn thiên văn lớn nhất. Sóng FRB có cường độ rất mạnh nhưng chỉ kéo dài không quá 1/1000 giây.
Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 2
Hìn ảnh minh họa một vụ nổ siêu tân tinh.
Nguồn phát tín hiệu này mới đây đã được các nhà thiên văn xác định là bắt nguồn từ một thiên hà lùn cách Trái đất hơn 3 tỷ năm ánh sáng.
“Giờ đây, chúng ta biết được những tín hiệu này đến từ một thiên hà lùn cách 3 tỷ năm ánh sáng”, Tiến sĩ Shami Chatterjee đến từ trường Đại học Cornell nói. “Đây là bước tiến lớn trong việc tìm hiểu về hiện tượng này”.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng tổ hợp kính cực lớn Karl Jansky (VLA) ở New Mexico và kính thiên văn Arecibo ở Puerto Rico để xác định cụ thể nguồn phát tín hiệu.
Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 3
Tín hiệu bí ẩn có thể là  tia vật chất bắn ra từ vành một lỗ đen siêu lớn.
“Trước đây, có một số giải thích cho rằng nguồn gốc của FRB đến từ bên trong hoặc gần dải Ngân hà. Tuy nhiên, phát hiện mới này đã loại trừ giải thuyết nêu trên”, Tiến sĩ Shriharsh Tendulkar, thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học McGill ở Montreal, Canada, cho biết.
Dù đã xác định được vị trí của nguồn phát FRB nhưng các nhà thiên văn vẫn chưa biết đó cụ thể là gì. Hiện tượng này có thể là một ngôi sao Neutron siêu dày với từ trường mạnh mẽ hoặc là tia vật chất bắn ra từ vành một lỗ đen siêu lớn.
Tiến sĩ Shami Chatterjee nói nhóm nghiên cứu vẫn có nhiều việc phải làm để hiểu sâu hơn về nguồn phát tín hiệu giống “người ngoài hành tinh” cũng như vì sao lại xuất hiện tín hiệu này.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh"

Thứ Năm, ngày 05/01/2017 16:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học mới đây đã truy ra nguồn phát tín hiệu bí ẩn suốt một thập kỷ qua, ở một thiên hà cách Trái đất 3 tỷ năm ánh sáng.

Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 1
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra nguồn phát tín hiệu bí ẩn suốt một thập kỷ qua.
Theo Daily Mail, các nhà thiên văn học đã phải “đau đầu” suốt một thập kỷ kể từ khi lần đầu tiên bắt được tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ.
Một số người thậm chí còn cho rằng, tín hiệu này là dấu hiệu của người ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với Trái đất.
Cụ thể,  sóng vô tuyến nhanh (FRB) mới chỉ xuất hiện 18 lần kể từ năm 2007 và là một trong những bí ẩn thiên văn lớn nhất. Sóng FRB có cường độ rất mạnh nhưng chỉ kéo dài không quá 1/1000 giây.
Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 2
Hìn ảnh minh họa một vụ nổ siêu tân tinh.
Nguồn phát tín hiệu này mới đây đã được các nhà thiên văn xác định là bắt nguồn từ một thiên hà lùn cách Trái đất hơn 3 tỷ năm ánh sáng.
“Giờ đây, chúng ta biết được những tín hiệu này đến từ một thiên hà lùn cách 3 tỷ năm ánh sáng”, Tiến sĩ Shami Chatterjee đến từ trường Đại học Cornell nói. “Đây là bước tiến lớn trong việc tìm hiểu về hiện tượng này”.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng tổ hợp kính cực lớn Karl Jansky (VLA) ở New Mexico và kính thiên văn Arecibo ở Puerto Rico để xác định cụ thể nguồn phát tín hiệu.
Tìm ra nguồn phát tín hiệu của "người ngoài hành tinh" - 3
Tín hiệu bí ẩn có thể là  tia vật chất bắn ra từ vành một lỗ đen siêu lớn.
“Trước đây, có một số giải thích cho rằng nguồn gốc của FRB đến từ bên trong hoặc gần dải Ngân hà. Tuy nhiên, phát hiện mới này đã loại trừ giải thuyết nêu trên”, Tiến sĩ Shriharsh Tendulkar, thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học McGill ở Montreal, Canada, cho biết.
Dù đã xác định được vị trí của nguồn phát FRB nhưng các nhà thiên văn vẫn chưa biết đó cụ thể là gì. Hiện tượng này có thể là một ngôi sao Neutron siêu dày với từ trường mạnh mẽ hoặc là tia vật chất bắn ra từ vành một lỗ đen siêu lớn.
Tiến sĩ Shami Chatterjee nói nhóm nghiên cứu vẫn có nhiều việc phải làm để hiểu sâu hơn về nguồn phát tín hiệu giống “người ngoài hành tinh” cũng như vì sao lại xuất hiện tín hiệu này.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Bao nhiêu người tin người ngoài hành tinh có tồn tại?

Thứ Ba, ngày 12/12/2017 19:00 PM (GMT+7)

"Loài người có đơn độc trong vũ trụ hay không" là câu hỏi chưa có lời giải cho tới thời điểm này.

Bao nhiêu người tin người ngoài hành tinh có tồn tại? - 1
Hình thù được mô phỏng là người ngoài hành tinh. (Ảnh: Getty)
Theo một khảo sát do Mirror thực hiện với 26.000 người tại 24 quốc gia, gần một nửa số người được hỏi tin rằng sự sống ngoài Trái Đất có tồn tại. Cụ thể, khi được hỏi "bạn có tin vào sự tồn tại của các nền văn minh ngoài hành tinh hay không", 47% người được khảo sát trả lời là có.
Thậm chí, khi những người tham gia khảo sát được hỏi "bạn có tin vào một dạng sống nào đó trên các hành tinh khác hay không", có đến 61% trả lời nói có, tức tăng thêm 13% so với lượng người tin về một nền văn minh thật sự khác đang tồn tại trong vũ trụ.
Trong số những người tin loài người không cô độc thì có 60% cho rằng, loài người nên nỗ lực để giao tiếp được với người ngoài hành tinh. Đây là sứ mệnh mà nhiều tổ chức cũng như các nhà khoa học trên thế giới đang cố gắng thực hiện, nổi tiếng là Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Cũng theo kết quả khảo sát, chỉ 1/4 số người được hỏi không tin sự sống ngoài hành tinh thật sự tồn tại ngoài Trái Đất của chúng ta.
Bao nhiêu người tin người ngoài hành tinh có tồn tại? - 2
"Loài người có đơn độc trong vũ trụ hay không" là câu hỏi chưa có lời giải cho tới thời điểm này.
Mới đây, NASA cũng vừa thông báo sẽ tổ chức một buổi họp báo vào tối thứ Năm (ngày 14/12, giờ địa phương). Cuộc họp báo sẽ xoay quanh những phát hiện gần đây của kính viễn vọng Kepler mà nhiệm vụ của nó là đi tìm sự sống ngoài Trái Đất. Và cho tới thời điểm này, NASA vẫn đang giữ kín nội dung cụ thể của sự kiện.
Trước thềm sự kiện, NASA đã làm việc với Google để khảo sát một số khu vực được gọi là "thế giới của người ngoài hành tinh". Cụ thể, NASA đã cung cấp nhiều dữ liệu quý giá cho Google từ các phát hiện của kính viễn vọng Kepler, để Google sử dụng máy học và trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích lượng dữ liệu này. Chính điều đó đã dấy lên nghi vấn: Có khi nào NASA sẽ tuyên bố đã tìm ra người ngoài hành tinh hay không?.
NASA chuẩn bị họp báo vào ngày 14/2: Đã tìm ra người ngoài hành tinh?
NASA vẫn đang giữ kín nội dung cụ thể của buổi họp báo, trong khi có nghi vấn cho rằng NASA đã tìm ra người ngoài hành...
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Phát hiện nhà của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa?

Chủ Nhật, ngày 03/07/2016 12:00 PM (GMT+7)

Một cấu trúc bí ẩn có hình giống ngôi nhà nhỏ với cửa ra vào mới được phát hiện trên sao Hỏa.

Thành viên Luxor2012UFO trên mạng YouTube khẳng định anh phát hiện vật thể trông như ngôi nhà nhỏ trong bức ảnh do tàu thăm dò Spirit của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được trên bề mặt sao Hỏa.
Đoạn video đăng tải lên mạng YouTube ngày 29.6 cho thấy khối đá trên sa mạc của sao Hỏa có cấu trúc giống một ngôi nhà nhỏ với cửa cửa chính rộng khoảng 15cm. Đây có thể là nơi ở của người ngoài hành tinh trên hành tinh đỏ.
Phát hiện nhà của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa? - 1
Khối đá giống ngôi nhà nhỏ với cửa rộng 15 cm.
Scott C Waring, người sáng lập trang UFO Sightings Daily, cho rằng phát hiện này khiến những người hoài nghi phải im lặng.
"Ngôi nhà đó là thật. Đây là phát hiện ngạc nhiên nhất mà tôi đã từng biết ", Waring bình luận. "Ngôi nhà với cửa rộng từ 8 đến 15 cm rất hoàn hảo và chỉ có thể được tạo ra bởi sinh vật sống trên sao Hỏa".
Đầu tuần này, một thành viên khác trên trang YouTube cũng thông báo tìm thấy kim tự tháp ngầm dưới nước trên sao Hỏa. Waring cho rằng những phát hiện này là bằng chứng cho thấy sinh vật có trí tuệ từng sinh sống trên hành tinh đỏ.
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) (Dân Việt)

Phát hiện thành phố "ngoài hành tinh" nhờ Google Earth?

Thứ Hai, ngày 25/07/2016 11:37 AM (GMT+7)

Mới đây, những thợ săn UFO tuyên bố họ đã phát hiện ra một thành phố “ngoài hành tinh” ở vịnh California.

Phát hiện thành phố "ngoài hành tinh" nhờ Google Earth? - 1
Hình ảnh chụp từ Google Earth cho thấy một căn cứ dưới nước của người ngoài hành tinh?
Theo một người chuyên đi săn UFO (vật thể bay không xác định), một căn cứ dưới nước của người ngoài hành tinh đã được nhìn thấy nhờ Google Earth ở vịnh California. Họ đang chia sẻ hình ảnh từ Google Maps hiển thị nhiều đường kẻ ở dưới biển.
Hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tuy nhiên, những người luôn bị kích động bởi thế giới người ngoài hành tinh, tuyên bố rằng có nhiều thứ hấp dẫn hơn đang xảy ra ở đây.
"Đây là một căn cứ người ngoài hành tinh”, Scott Waring, nhà xuất bản của tờ UFO Sighting Daily viết.
"Căn cứ này rất lớn, không thắc mắc tại sao chúng ta lại nhìn thấy nhiều UFO ở khu vực Mexico."
Phát hiện thành phố "ngoài hành tinh" nhờ Google Earth? - 2
"Đây là một căn cứ người ngoài hành tinh", theo Scott Waring
Anh nói 100% đây là một “cấu trúc được xây dựng một cách thông minh” kêu gọi cộng đồng săn người ngoài hành tinh đến đây lặn biển để tìm hiểu chính xác những gì xảy ra ở dưới đó.
"Căn cứ ở rất gần, hoàn toàn có thể tiếp cận được, vì thế nó cần được khám phá”, anh nói thêm.
"Có thể các kênh Discovery, History Channel hay National Geographic sẽ tài trợ một nhiệm vụ như vậy và làm một chương trình về căn cứ này."
Phát hiện thành phố "ngoài hành tinh" nhờ Google Earth? - 3
Trước đó, Waring và các đồng nghiệp cũng tìm thấy một kim tự tháp kỳ lạ sâu dưới đại dương
Gần đây, Waring và các đồng nghiệp cũng tìm thấy một cấu trúc kim tự tháp kỳ lạ sâu dưới đại dương mà họ tin rằng đây là căn cứ của người ngoài hành tinh.
Họ nghiên cứu Google Maps để định vị "kim tự tháp hoàn hảo" kỳ lạ dưới vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển của Mexico.
Họ cho rằng đây là một UFO rộng gần 18 km, hoặc là một trại của người ngoài hành tinh dưới đáy biển.
"Thậm chí nếu đây không phải là một UFO hạ cánh dưới biển để làm căn cứ cho người ngoài hành tinh, nó vẫn là một khám phá ấn tượng," Waring nói.
Theo Trà My - news.com.au (Dân Việt)

Công bố những tài liệu cổ xưa nhất về UFO

Thứ Tư, ngày 02/12/2015 05:02 AM (GMT+7)

Hện tượng UFO xảy ra tại Hull năm 1801 sớm hơn nhiều so với bức ảnh được chụp từ đỉnh Mount Washington năm 1870.

Trang Mirror sáng 30.11 (giờ địa phương) đưa tin, nhà sử học Mike Covell người Anh mới đây đã công bố các tài liệu cổ xưa nhất về sự kiện nhìn thấy UFO đầu tiên trên thế giới đã xảy ra ở Hull vào ngày 19.6.1801.
Mike Covell vốn là một nhà sử học của Hull City, người rất hứng thú với đề tài UFO. Trong khi rà soát lại kho tàng báo chí từ những năm 1800, ông đã vô tình phát hiện được các bài báo đăng tải về hiện tượng UFO xảy ra tại Hull năm 1801.
Công bố những tài liệu cổ xưa nhất về UFO - 1
Nhà sử học Mike Covell, người đã phát hiện ra tài liệu UFO cổ xưa nhất trên thế giới.
Nếu những thông tin trên là xác thực, đây sẽ là tài liệu cổ xưa nhất trên thế giới về UFO, sớm hơn nhiều so với bức ảnh UFO được chụp từ đỉnh Mount Washington, New Hampshire vào năm 1870, mà hiện đang được coi là tài liệu sớm nhất thế giới về UFO.
Công bố những tài liệu cổ xưa nhất về UFO - 2
Bức ảnh UFO được chụp từ đỉnh Mount Washington, New Hampshire vào năm 1870
Theo thông tin mới được công bố, hiện tượng “mặt trăng khổng lồ” xuất hiện cùng với một luồng ánh sáng màu xanh kỳ lạ xuất hiện vào khoảng 0 giờ đêm đến 1 giờ sáng ngày 19.6.1801 tại thành phố Hull và được miêu tả là “bao trùm cả một vùng Đông Bắc nước Anh”.
Bản tin của Northampton Mercury vào ngày thứ Bảy 11.7.1801 cho biết, một nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy “một mặt trăng khổng lồ với một vạch đen ở giữa” hiện ra, xuất phát từ phía Tây Nam, sau đó lớn lên và bao phủ cả vùng Humber.
“Sau đó, 7 mặt trăng nhỏ riêng biệt hay có thể là các khối cầu lửa hiện lên rồi sau đó biến mất vào khoảng không trong một vài giây”.
Bài báo của tạp chí Chester Chronicle xuất bản vào thứ Sáu ngày 17.7.1801 thì có thêm nhận xét: “Trong suốt thời gian vật thể được nhìn thấy, còn có một vệt sáng màu xanh da trời từ xa hơn chiếu vòng quanh nó. Và kể cả khi nó đã biến mất hoàn toàn thì bầu trời vẫn còn rất sáng và trong trẻo".
Theo ông Covell, loại UFO này khác hoàn toàn với những UFO có dạng điếu xì gà đã được trông thấy ở Mỹ vào năm 1947, trong sự kiện UFO Roswell.
Công bố những tài liệu cổ xưa nhất về UFO - 3
Hình ảnh UFO tại Roswell, Mỹ vào năm 1947
Ông cũng nói thêm rằng: "Vật thể này trông giống một Ngôi Sao Chết. Nó bao phủ toàn bộ thành phố bằng ánh sáng màu xanh da trời, một màu ánh sáng khủng khiếp. Không ai ở thời điểm đó dám nghĩ rằng có thể sẽ có những Người ngoài hành tinh màu xanh hiện ra. Vì vậy, mọi người đều đổ ra xem và cố gắng định hình xem nó là cái gì".
Ông Covell đánh giá: "Đó là hiện tượng sớm nhất và chúng ta phải nghiên cứu để có những bước tiến xa hơn về bí ẩn UFO. Đây có thể sẽ là một bước tiến dài trong lịch sử khoa học của thế giới."
Theo Thu Cúc (Tổng hợp) (danviet.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét