Dù không đặt mục
tiêu chiến thắng và cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất song thầy
trò HLV Jose Mourinho vẫn đánh bại được các vị khách tới từ xứ Bạch
Dương bất chấp bị thủng lưới trước. Chẳng những có mặt ở vòng 1/8
Champions League 2017/18 với tư cách đầu bảng A cực kỳ thuyết phục
(thắng 5/6 trận) mà Man Utd rõ ràng đã có màn chạy đà như ý cho derby
Manchester cuối tuần này.
Đội hình thi đấu MU vs CSKA Moscow
Với 12 điểm/5 vòng, hơn đội nhì bảng 3 điểm, M.U chỉ cần không ...
thua đậm (với cách biệt khoảng 5 bàn trở lên) ở lượt trận cuối là chính
thức có vé đi tiếp, thậm chí cả ngôi đầu bảng A. Đây rõ ràng là mục
tiêu trong tầm tay của thầy trò Mourinho. Bởi hiện tại, phong độ của họ
đang rất cao khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất. Trên sân nhà, M.U càng
mạnh mẽ hơn khi đã thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối
tuần trước, họ vừa hạ Arsenal 3-1 ngay tại Emirates. Đó là trận đấu mà
hàng thủ của M.U chơi khá tệ. Tuy nhiên, CSKA Moscow chắc chắn chưa đủ
trình độ để khiến hàng thủ M.U lộ ra những điểm yếu như Arsenal từng
làm.
Ngoài mục tiêu giành 1 điểm thì Quỷ đỏ còn một nhiệm vụ quan trọng
khác đêm nay là giữ cho các trụ cột có thể lực sung mãn nhất để chuẩn
bị cho trận đại chiến rất quan trọng với "hàng xóm độc cô cầu bại" Man
City cuối tuần này. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Jose Mourinho
tiến hành nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Các trụ cột thường
xuyên được ra sân từ đầu mùa như Matic, Young, Mkhitaryan, De Gea,
Martial hoặc ngồi trên băng ghế dự bị hoặc không có tên trong danh sách
thi đấu. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" không hề dám chủ quan khinh địch
khi vẫn sử dụng đội trưởng Valencia, Rashford và cả Lukaku chứ không
chỉ tung ra sân toàn cầu thủ "hạng B" như Blind, Herrera, Mata hay Luke
Shaw, hậu vệ trái mới có lần đầu tiên đá chính mùa này sau khi bình
phục chấn thương dài hạn. Tất nhiên, Paul Pogba được đá chính bởi tiền
vệ người Pháp đằng nào cũng vắng mặt ở derby Manchester vì án treo giò.
CSKA xuất sắc vươn lên dẫn trước ....
Với CSKA Moscow, ngay trên sân nhà thì họ đã thảm bại 1-4 trước M.U.
Điều này nói lên sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp giữa 2 đội. Chưa
hết, lịch sử cũng ủng hộ Quỷ đỏ. Bởi M.U đã bất bại 20 trận ở cúp châu
Âu gần nhất trên sân nhà, giành 16 chiến thắng. Trong 12 lần tiếp các
đội bóng của Nga ở Old Trafford tại cúp châu Âu thì M.U cũng thắng 4,
hòa 7 và chỉ thua 1. Với tâm thế "hòa là đủ, thậm chí thua nhẹ cũng
chẳng sao" lại cộng thêm sức nóng của trận derby Manchester cuối tuần
này, Quỷ đỏ nhập cuộc đầy thận trọng, thi triển đúng triết lý thực dụng
ưa thích của HLV Mourinho. Tuy vậy, họ vẫn là đội sở hữu cơ hội nguy
hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 4, trong một đợt phản công nhanh,
Lukaku đặt Rashford vào thế đối mặt với thủ thành đối phương nhưng sao
trẻ người Anh đã dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 12, tình huống uy hiếp đáng kể đầu tiên đến với CSKA Moscow khi
Vitinho có khoảng trống để tung ra cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa
song chẳng có gì khó khăn cho thủ môn dự bị Romero. Phút 20, cầu môn đội
khách lại rơi vào sóng gió. Quả tạt của Valencia từ cánh phải tưởng như
bay quá sâu khi quá tầm với của "đích đến" Lukaku song ở phía sau, Luke
Shaw đã băng vào từ bao giờ để tung ra pha kết thúc bằng chân trái sở
trường. Tiếc thay thủ môn Akinfeev đã đổ người xuất sắc cản phá và cú
sút bồi sau đó của Lukaku ở vị trí rất gần cầu môn lại hơi thiếu lực để
có thể đánh bại thần gác đền của đối phương.
Nhìn chung, dù không hề mang quyết tâm chiến thắng và thi đấu cầm chừng
với nhịp độ vừa phải song bầy "Quỷ đỏ" vẫn tỏ ra lấn lướt đối thủ, sẵn
sàng "ăn tươi nuốt sống" nêu có dịp thuận lợi. Chỉ có điều, những quyết
định xử lý cuối cùng của dàn sao đội chủ nhà lúc này thiếu chuẩn xác,
lúc khác lại kém nhạy cảm nên không thể trở thành bàn thắng. Tưởng như
hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đúng vào phút 45, CSKA Moscow
đã bất ngờ vươn lên dẫn trước. Sau nỗ lực của một cầu thủ CSKA chếch bên
cánh phải, bóng được đưa vào giữa vòng cấm địa và số 11 Vitinho dứt
điểm sượt qua lưng Dzagoev để trở thành bàn thắng. Rất nhiều cầu thủ chủ
nhà cho rằng bàn thắng không được tính vì lỗi việt vị nhưng thực tế,
Blind dù lúc đó đã ở ngoài đường biên ngang song vẫn được tính tham gia
vào tình huống bởi trước đó anh vừa có pha truy cản đối phương nên
Dzagoev không việt vị bởi vẫn còn đứng trên Blind. Cần nhớ rằng, trong
mỗi trận đấu tại các cúp châu Âu luôn có thêm 2 vị trợ lý trọng tài chỉ
chuyên phụ trách quan sát các tình huống diễn ra trong vòng cấm địa hai
bên, do đó khả năng mắc sai sót của tổ trọng tài ít nhất trong các quyết
định đưa ra ở khu vực 16m50 được giảm thiểu tối đa.
... song chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, Man Utd liên tiếp ghi bàn để thắng ngược
Dù đang bị mất mặt trên sân nhà nhưng khi mà kết quả hiện tại chưa
"xi-nhê" gì với Man United trong bối cảnh họ còn có trận đấu quan trọng
hơn nhiều sau đây vài ngày, các cầu thủ chủ nhà vẫn bình thản bước vào
hiệp 2 như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như hiệp 1, cơ hội đầu tiên
vẫn thuộc về đội chủ nhà với pha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm
chéo góc của Rashford song Akinfeev bình tĩnh đổ người cản phá. Trong
khi đó, CSKA không dám mạnh dạn "nhân đà tiến tới" bởi nếu muốn tự định
đoạt số phận của mình, họ buộc phải thắng càng đậm càng tốt. Có lẽ đội
bóng Nga tự lượng sức mình nên đã chọn giải pháp thi đấu an toàn, tập
trung vào phòng ngự để bảo vệ thành quả và trông chờ kết quả tốt ở trận
còn lại (Basel không thắng được Benfica).
Tuy nhiên dường như chính sự nhút nhát để hại chết CSKA. Gặp một đối thủ
lớn như Man Utd mà không gây sức ép liên tục thì một CLB nhỏ cỡ
CSKA Moscow tất yếu phải trả giá. Phút 64, Quỷ đỏ nhẹ nhàng san bằng tỷ
số sau một bài tấn công quen thuộc mùa này: Pobga chuyền bóng thuận lợi
cho ông bạn thân ngoài đời Lukaku dứt điểm chuẩn xác tung lưới đội
khách. Chỉ hơn một phút sau, CSKA đã phải nhận bàn thua thứ 2. Xuất phát
từ đường phát bóng dài bên phần sân nhà, Juan Mata khống chế gọn rồi
chuyền tinh tế cho Rashford ghi bàn. Thế là, Jose Mourinho từ chỗ bực
bội, khó chịu khi đội nhà bị dẫn trước đã chuyển sang trạng thái vui
tươi. Ông cũng sớm cho vài trụ cột như Lukaku, Valencia ra sân nghỉ ngơi
để dành sức chiến Man City vào cuối tuần.
Thông số trận đấu MU 2-1 CSKA Moscow
Với chiến thắng "thừa thãi" trong tay, Man Utd càng chơi chậm và thậm
chí nhiều cầu thủ nhiều lúc đi bộ trên sân trong khi CSKA cũng chẳng còn
nhiều cảm hứng thi đấu vì kể cả có lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục
thì họ cũng chẳng thể giành tấm vé đi tiếp bởi ở trận cùng giờ, Basel đã
thắng chắc chủ nhà Benfica. Bởi vậy, những phút còn lại trôi qua trong
êm đềm và khung thành hai bên họa hoằn lắm mới rơi vào sóng gió song
cũng rất nhẹ nhàng và dịu êm. 2-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Như vậy, Man Utd dã đường hoàng giành quyền vào vòng 1/8 Champions
League bằng một chiến thắng dù bị dẫn trước cùng ngôi đầu bảng A với 15
điểm trong tay. Bên cạnh đó, rõ ràng họ còn hoàn thành được mục tiêu
chuẩn bị tốt cả về mặt nhân sự lẫn tinh thần cho trận "huyết chiến" với
Man City sau đây vài ngày ở đấu trường Premier League. Trong khi đó,
CSKA ngẩng cao đầu bước sang giải đấu hạng 2 Europa League nhờ vị trí
thứ 3. ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man Utd: Romero; Lindelof, Smalling, Blind; Valencia (Tuanzebe
72'), Pogba, Herrera (McTominay 66'), Shaw; Mata; Lukaku (Martial 74'),
Rashford. CSKA Moscow: Akinfeev; Berezutski, Vasin, Ignashevich;
Fernandes, Golovin, Kuchaev, Nababkin; Vitinho (Zhamaletdinov 82'),
Chalov (Gordyushenko 66'), Dzagoev.
Xếp hạng chung cuộc tại bảng A
Công Minh (TTVN)
Hà Nội tái chất vấn hàng loạt vấn đề nóng
Quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy… là nội dung đại biểu HĐND tái chất vấn.
Sáng 6/12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội sẽ bắt đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo chương trình, sau phát biểu của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, đại biểu sẽ xem video về công tác quản lý đô thị (khoảng 30 phút).
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP Hà Nội được truyền hình
trực tiếp để cử tri và người dân thủ đô theo dõi. Ảnh minh hoạ: Võ Hải.
Tiếp đó, HĐND tái chất vấn việc thực hiện kết luận
của chủ tọa tại các phiên chất vấn 3 kỳ họp trước (từ kỳ thứ 2 đến thứ
4). Đây là lần đầu tiên cơ quan dân cử TP Hà Nội thực hiện tái chất vấn
kết luận của nhiều kỳ họp.
Ở kỳ họp thứ hai, chủ tọa đã kết luận về nợ đọng thuế phí, tiền sử
dụng đất; hỗ trợ doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính; công tác
phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý quy hoạch xây dựng; các vấn đề
liên quan đến nước sạch.
Kỳ họp thứ ba, chủ tọa đã kết luận về phòng cháy chữa cháy; quản lý trật
tự đô thị; quản lý giao thông; quản lý đất nông nghiệp, đất công.
Ở kỳ họp thứ tư, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chợ; trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy là những vấn đề được chủ tọa kết luận.
Vấn đề phòng cháy chữa cháy được HĐND TP Hà Nội và các đại biểu
chất vấn liên tục trong cả 3 kỳ họp. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn
diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thống kê của TP Hà Nội, đến cuối tháng 10/2017, thành phố xảy ra 626 vụ cháy làm 18 người chết, thiệt hại 400 tỷ đồng. Cũng trong thời gian trên, 3 vụ nổ xảy ra làm 3 người chết, thiệt hại tài sản 400 triệu đồng.
79 chung cư cao tầng vi phạm phòng cháy được nêu tên tại kỳ họp
thứ 4 đến nay vẫn còn 58 chung cư vi phạm. Cơ quan cảnh sát phòng cháy
chữa cháy đã phải chuyển hồ sơ 13 công trình sang cơ quan công an điều
tra.
Cuối năm 2015, nhà 8B Lê Trực bắt đầu bị xử lý phần sai phạm. Tuy nhiên
sau 2 năm, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý giai đoạn
2. Ảnh: Võ Hải.
Sau phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự đô thị là nội dung được
nhiều đại biểu chất vấn tại các kỳ họp. Nhưng nhiều công trình vi phạm
gây bức xúc vẫn chưa được xử lý triệt để, tình trạng xây nhà không phép,
sai phép, lấn chiếm vẫn diễn ra, các công trình siêu mỏng, siêu méo vẫn
tồn tại...
Thống kê 9 tháng đầu năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận,
huyện, thị xã trên địa bàn đã kiểm tra hơn 14.400 công trình, trong đó
số vi phạm gần 1.700.
Sở Xây dựng cho hay, từ năm 2014 đến nay đã xem xét,
kỷ luật 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc thanh tra xây dựng
có vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách (34), cảnh cáo (8), hạ bậc
lương (3), giáng chức (2), buộc thôi việc (4).
Đá lát vỉa hè nhiều tuyến phố bị vỡ đang được dư luận và đại biểu quan tâm. Ảnh: Phạm Dự.
Sau khi kết thúc nội dung tái chất vấn, phiên làm việc chuyển sang
chất vấn và trả lời chất vấn các chủ đề được lựa chọn từ ý kiến cử tri
và đề nghị của đại biểu.
Cuối phiên, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung sẽ giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu chất vấn.
Võ Hải
Chủ tịch Quốc hội: 'BOT Cai Lậy có nhiều vấn đề cần xem xét'
20:43 05/12/2017
“BOT Cai Lậy có những vấn đề cần xem xét, điều chỉnh chứ chúng ta không
nên đánh giá BOT là sai, là xấu, là không đúng”, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
3 kịch bản cho dự án BOT Cai Lậy
Giữ nguyên trạm thu phí, di dời trạm vào tuyến đường tránh hay kết hợp
đặt 2 trạm là 3 kịch bản mà Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đưa ra để tính
toán cho điểm nóng BOT Cai Lậy.
Chiều 5/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phong
Điền.
Nhiều cử tri rất quan tâm, đặt câu hỏi đối với chủ trương triển khai
dự án BOT. Cử tri phản ánh việc nâng cấp quốc lộ cũ nhưng bắt người dân
đóng thuế, trong khi chủ phương tiện đã nộp phí bảo trì đường bộ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ). Ảnh: Minh Anh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ chủ trương thu hút vốn
đầu tư BOT là đúng đắn. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, việc huy động
nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho
phát triển đất nước là cần thiết.
Rõ nhất là trong lĩnh vực giao thông,có nhiều công trình BOT thúc đẩy
cho kinh tế - xã hội địa phương và đất nước phát triển nhanh hơn.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong việc thực hiện chủ trương BOT, một
số dự án làm chưa đúng, liên quan đến vị trí đặt trạm thu phí, mức thu
phí và thời gian thu phí.
Về BOT Cai Lậy, Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 4/12, Thủ tướng đã
chỉ đạo tạm ngưng thu phí từ 1 đến 2 tháng để Bộ GTVT báo cáo và có
hướng khắc phục.
BOT Cai Lậy liên tục căng thẳng từ ngày 30/11 cho đến khi tạm dừng thu phí. Ảnh: Tùng Tin.
“Tôi ví dụ như ở BOT Cai Lậy là có những vấn đề cần xem xét, điều
chỉnh chứ chúng ta không nên đánh giá BOT là sai, là xấu, là không đúng.
Nói như thế thì chúng ta không thể nào huy động được nguồn lực. Mà chờ
Nhà nước có tiền đầu tư thì còn lâu lắm”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Quốc hội đã ra Nghị quyết giám sát BOT, trong đó có 8 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp để chấn chỉnh lại hoạt động BOT. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu
cầu lãnh đạo TP Cần Thơ sớm nắm tình hình người dân phản ánh, không để
diễn ra như BOT Cai Lậy sẽ tốn kém, mất thời gian của nhân dân và Nhà
nước.
Vị trí trạm thu phí BOT Cai Lậy hiện tại và tiến trình đầu tư, hoạt động của dự án. Đồ họa: Minh Trí.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy sau 3 tháng tạm dừng thu phí trở lại vào
sáng 30/11. Tuy nhiên, việc thu phí đã vấp phải sự phản đối của người
dân và các lái xe.
Trong 5 ngày liên tiếp từ 30/11 đến 4/12, BOT Cai Lậy liên tục phải
xả trạm để tránh ùn tắc. Riêng ngày 2/12, trạm này phải xả đến 12 lần.
Người dân cho rằng việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 thu phí cho tuyến
tránh là bất hợp lý. Họ dùng tiền lẻ, tiền xu… trả phí để cố tình kéo
dài thời gian qua trạm.
Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn
Cai Lậy và tăng cường mặt đường theo hình thức hợp đồng BOT được Bộ GTVT
phê duyệt vào năm 2009.
Dự án này bao gồm xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy 12 km và cải
tạo mặt đường quốc lộ 1 dài 26,5 km với tổng kinh phí trên 1.300 tỷ
đồng.
Trong đó, phần xây mới tuyến tránh có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Phần cải tạo quốc lộ 1 là trên 300 tỷ đồng.
Dự án được khởi công vào năm 2014, hoàn thành 7/2017. Để hoàn vốn,
nhà đầu tư được lập trạm thu phí tại km1999+900 để thu phí trong vòng 7
năm 5 tháng.
TP HCM "thưởng tiền" cho cán bộ tự nguyện nghỉ hưu sớm
05/12/2017 10:51
(NLĐO) – Theo tính toán của UBND TP HCM, tổng kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi là hơn 380 tỉ đồng.
Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa IX diễn ra từ ngày 4 đến 7-12, UBND
TP đã trình HĐND TP tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu
trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị
định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, UBND TP đề xuất
chính sách trợ cấp thêm cho 2 nhóm đối tượng. Nhóm một là cán bộ, công
chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể
chính trị - xã hội TP và quận, huyện đủ điều kiện thôi việc ngay, nghỉ
hưu trước tuổi thì tùy thuộc nhóm tuổi mà ngân sách TP sẽ trợ cấp thêm
căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, vào số năm công tác có đóng BHXH.
Nhóm hai là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự
nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc
không thuộc diện tinh giản biên chế) thì UBND TP đề xuất căn cứ vào độ
tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước có đóng BHXH để
ngân sách TP trợ cấp thêm.
Các đại biểu thảo luận bên lề kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX (Ảnh: Hoàng Triều)
Các
mức trợ cấp được UBND TP đề xuất gồm: Trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương
hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền
lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở
đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp thêm nửa tháng tiền
lương hiện hưởng.
Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc
ngay, được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm,
trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có
đóng BHXH.
Nguồn chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức
cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp do
ngân sách TP chi trả. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn
vị tự chủ tài chính do đơn vị chi trả.
Theo tính toán của UBND
TP, tổng kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đối với
1.062 người từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỉ đồng.
UBND
TP cho biết việc đề xuất chính sách trợ cấp thêm này để động viên cán
bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong quá trình
TP thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy TP. Chính
sách trợ cấp thêm còn nhằm ghi nhận sự cống hiến, đóng góp cho sự phát
triển của TP đối với những người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ
việc.
Phan Anh
Tổng thống Trump công bố kế hoạch chấn động Trung Đông
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: EPA
BBC cho biết, Tổng thống Trump hôm qua đã gọi điện cho một số
nhà lãnh đạo Ả rập gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc vương
Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Ả
rập Xê út Salman để nói về ý định trên.
Các lãnh đạo Ả rập đều cảnh báo rằng, các động thái đơn phương của Mỹ
liên quan đến Jerusalem là hành động “nguy hiểm” và sẽ hủy hoại nỗ lực
hòa bình do Mỹ dẫn đầu và kéo theo bất ổn ở Trung Đông.
Trong khi đó, giới chức Israel đã hoan nghênh quyết định này của Tổng
thống Trump và cho biết Israel đã sẵn sàng cho bất cứ kịch bản nào có
thể xảy ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ý định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. (Ảnh: Reuters)
Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng
thống Trump nhiều khả năng sẽ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô
của Israel vào hôm nay 6/12, nhưng sẽ hoãn kế hoạch di dời đại sứ quán
từ Tel Aviv đến Jerusalem thêm 6 tháng nữa.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Trump hôm
nay sẽ có bài phát biểu liên quan đến quyết định về Jerusalem. “Tổng
thống rất cương quyết ở thời điểm này”, bà Sanders cho biết, song từ
chối nêu chi tiết.
Nếu công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Mỹ sẽ là quốc gia đầu
tiên làm việc này kể từ khi Israel lập quốc năm 1948. Một quan chức của
Mỹ cho biết, giới tình báo Mỹ đều đánh giá rằng, việc công nhận
Jerusalem sẽ có những tác động không mong muốn với Israel cũng như ảnh
hưởng đến lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cảnh báo sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Israel nếu Tổng thống Trump công nhận Jerusalem.
Minh Phương
Theo BBC
Còng tay cháu gái đưa ra nghĩa trang hiếp dâm
05/12/2017 16:26
(NLĐO) – Đối tượng giả danh công an rồi ép cháu gái lên xe đưa ra nghĩa trang đánh đập rồi hiếp dâm nạn nhân.
Chiều 5-12, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma
Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng
Trương Tiểu Long (SN 1988, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột)
để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Đối tượng Trương Tiểu Long tại cơ quan công an
Thông
tin ban đầu cho biết đêm 3-12, Long cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại
một quán trên đường Lê Hồng Phong (TP Buôn Ma Thuột) thì thấy
một cháu gái (13 tuổi) đến chào bán đậu phộng. Sau một lúc cười
đùa với cháu gái, Long nảy sinh ý định quan hệ tình dục với
cháu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, Long chạy xe
máy đi tìm cháu gái. Khi đến ngã tư Trường Chinh - Trần Hưng Đạo
khi thấy cháu gái đang đi bộ cùng một người bạn, Long liền đổ
thừa cho cháu gái lấy cắp ví tiền rồi giả danh mình là công
an, Long lấy còng số 8 còng tay và ép cháu gái lên xe chở đến
nghĩa trang ở phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, Long
lấy côn 3 khúc đánh nhiều cái vào người cháu gái rồi thực hiện
hành vi hiếp dâm.
Đến khoảng 2 giờ ngày 4-12, Long chở cháu gái về lại nhà. Vừa
tới nơi, thấy người thân đứng chờ nên cháu gái đã hô hoán nên mọi
người đã vây bắt được Long giao cho công an.
Tin - ảnh: C. Nguyên
Tên lửa Israel giết chết lính Iran tại Syria?
05/12/2017 16:27
(NLĐO) - Hãng thông tấn nhà nước Syria ngày 5-12 đưa tin quân đội nước
này đã bắn hạ 3 tên lửa Israel nhắm vào một địa điểm quân sự gần thủ đô
Damascus.
Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4-12 (giờ địa phương), "lực lượng
phòng không Syria đã ngăn chặn một vụ tấn công tên lửa của Israel nhắm
vào một trong những khu vực quân sự của chúng tôi ở vùng ngoại ô
Damascus. Ba tên lửa đã bị bắn hạ" – SANA dẫn nguồn quân sự Syria cho biết nhưng không tiết lộ có thương vong hay không.
Chi tiết vụ tấn công hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, đài Sputnik (Nga)
ngày 5-12 dẫn nguồn tin chính phủ Syria cho biết "lực lượng phòng không
Syria đã bắn hạ 3/6 tên lửa mà Israel phóng vào Trung tâm Nghiên cứu ở
ngoại ô Damascus".
Các cuộc tấn công vào Syria mới đây được cho là do chiến đấu cơ Israel thực hiện. Ảnh: AP
Cũng
theo nguồn tin quân sự nêu trên, Israel liên tục tấn công các địa điểm
quân sự của lực lượng chính phủ Syria nhằm "vực dậy tinh thần cho những
phần tử khủng bố đang thất thế".
Một số nhân chứng khẳng định với
hãng tin Reuters rằng họ có nghe 3 tiếng nổ lớn gần khu vực Jamraya –
cách Tây Bắc thủ đô Damascus khoảng 5 km.
Vụ tấn công nêu trên
diễn ra 3 ngày sau khi Syria tố Israel phóng nhiều tên lửa đất đối đất
vào một kho đạn dược của quân đội Syria nằm giữa 2 thị trấn Kiswah và
Sahnaya. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh được công ty vệ tinh ImageSat
International công bố hôm 4-12 cho thấy ít nhất 10 ngôi nhà đã bị phá
hủy trong cuộc tấn công này.
Israel từng nhiều lần không kích vào
các mục tiêu bị nghi vận chuyển vũ khí cho nhóm vũ trang Hezbollah
(Lebanon) ủng hộ chính phủ Syria.
Ở một diễn biến khác, báo Daily Mail ngày 4-12 dẫn nguồn tin từ truyền thông Ả Rập cho biết 12 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Syria.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran. Ảnh: AP
Mặc
dù cả Syria và Iran vẫn chưa chính thức xác nhận thương vong, danh tính
của 12 binh sĩ nêu trên đã được báo cáo thông qua một ứng dụng nhắn tin
kết nối với quân đội Iran, theo kênh Al-Mustaqbal TV (Lebanon) và
Al-Arabiya (Ả Rập Saudi).
Trước đó,
trong đoạn video được công bố vào tối 2-12, Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu cảnh báo nước này sẽ không khoan nhượng trước sự hiện diện của
Iran trên lãnh thổ Syria.
Cao Lực (Theo AP, RT, Daily Mail)
Vụ ám sát cựu TT Yemen: Đạn đã lên nòng, Saudi có tràn lên diệt lực lượng Iran hậu thuẫn?
Tất Đạt |
6
Những người biểu tình đốt xe của phe ủng hộ ông Saleh tại Sanaa, Yemen. Ảnh: AP
Việc cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh qua đời đã làm leo
thang căng thẳng chưa từng thấy tại quốc gia này, đặc biệt giữa các bên
muốn tranh giành ảnh hưởng tại Yemen.
Bình luận của giới chuyên gia
Cựu Tổng thống Yemen Saleh
bị ám sát hai ngày sau khi tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ đồng minh với
phiến quân Houthi, và bày tỏ rằng ông muốn "sang trang mới" với liên
quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu.
Ông Saleh là một trong những nhân vật quyền lực nhất trên chính trường Yemen
trong nhiều thập kỉ qua. Cái chết của ông được cho là sẽ làm gia tăng
căng thẳng cho cuộc nội chiến đã kéo dài sang năm thứ 3 tại quốc gia
này.
Peter Salisbury, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên
cứu Bắc Phi và Trung Đông Chatham, nhận định rằng: "Cựu Tổng thống Saleh
là một ‘tượng đài’ của Yemen. Ông ấy là người có thể đàm phán với bất
kì ai, và rất khó có thể tìm được người thay thế ông Saleh trong thời
điểm này."
Cũng theo ông Salisbury, việc ông Saleh qua đời đồng
nghĩa với việc liên quân của Ả Rập Saudi đã mất đi một lợi thế lớn, bởi
ông Saleh có thể kêu gọi sự thống nhất từ các phe phái khác tại Yemen
trở thành đồng minh với khối Ả Rập.
Ông Salisbury đánh giá thêm:
"Đối với phe Ả Rập Saudi, có thể coi như ‘đạn đã lên nòng’. Họ sẽ làm
mọi thứ có thể để tiêu diệt phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, chiếm
lấy vùng tây bắc Yemen và nắm giữ được nhiều quyền điều hành hơn bao giờ
hết."
Joost Hiltermann, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc
Phi tại Tổ chức Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, cho rằng: "Khối Ả Rập
sẽ đẩy mạnh giao tranh. Tuy nhiên đây sẽ là sai lầm nghiêm trọng bởi họ
chưa chứng tỏ được mình có đủ tiềm lực quân sự để giải quyết mâu thuẫn
trong khu vực này. Cuộc chiến đã tiêu tốn rất nhiều tiền của và họ đang
‘khao khát’ một hướng giải quyết toàn diện có lợi cho mình."
Video tạm dừng
Bạo động xảy ra khắp nơi sau cái chết của cựu Tổng thống Yemen. Nguồn: ARIRANG NEWS
Trong
khi đó, Miriam Eps, nhà phân tích an ninh khu vực tại tổ chức Tư vấn
Quản lý Rủi ro Quốc tế, phỏng đoán: "Con trai của ông Saleh có khả năng
cao sẽ tiếp nhận vai trò và vị trí của vị cựu Tổng thống trên chính
trường, bao gồm cả trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn hiện tại của
Yemen."
Bà Eps suy đoán thêm, trong tương lai gần, cái chết của
ông Saleh sẽ làm gia tăng bạo lực tại Sanaa bởi lực lượng dưới quyền vị
cựu Tổng thống tìm cách trả đũa, trong khi phiến quân Houthi sẽ cố gắng
giành được quyền kiểm soát thủ đô Yemen càng nhanh càng tốt.
Suy
cho cùng, việc ông Saleh hủy bỏ mối quan hệ đồng minh với quân Houthi
cũng đã làm giảm vị thế của nhóm phiến quân này trên bàn đàm phán.
Bà
Eps nói: "Cái chết của ông Saleh là một sự kiện lớn, bởi một trong
những nhân vật ảnh hưởng nhất đã bị loại khỏi cuộc chơi. Phiến quân
Houthi sẽ buộc phải tính tới các nước đi tiếp theo. Tiếp tục giao tranh
là một lựa chọn khả thi, nhưng họ cũng có thể nhờ cậy Iran hỗ trợ cả về
vũ trang và chính trị."
Một binh sĩ Houthi đi ngang qua xe tăng hướng về nơi ở của Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Ảnh: EPA-EFE
Cuộc đua ảnh hưởng giữa Iran và Ả Rập Saudi
Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ có các bước thay đổi nhằm hạ gục nhóm Houthi tại Yemen.
Anwar
Gargash, một quan chức cấp cao của UAE, viết trên Twitter: "Yemen hiện
tại rất rối ren, nhưng quốc gia này cần sự hỗ trợ… để bảo vệ Bán đảo Ả
Rập khỏi sự bành trướng của Iran."
Các nước thuộc khối Ả
Rập vẫn coi phiến quân Houthi – tổ chức theo dòng Hồi giáo Shia Zaidi ở
bắc Yemen – là đại diện của Iran trong cuộc đua giành quyền ảnh hưởng
khắp Iraq, Syria và Lebanon.
Khối các nước Ả Rập đã tổ chức các
cuộc không kích cũng như cấm vận các cảng của phe Houthi sau khi nhóm
phiến quân phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào sân bay Riyadh của Saudi hồi
đầu tháng 11.
Họ cho rằng Iran và nhóm Hezbollah đã hướng dẫn và cung cấp nguyên vật liệu cho chương trình phát triển tên lửa của Houthi.
Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh (trái) đứng cạnh Vua Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud (giữa). Ảnh: AP
Iran
phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Reuters thông báo
rằng ủy ban Liên Hợp Quốc kết luận các phần còn lại của tên lửa được tìm
thấy tại Saudi "khớp với các mẫu thiết kế tên lửa Qiam-1 do Iran sản
xuất."
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cho biết việc
Iran hỗ trợ nhóm Houthi là hành động "gây chiến trực tiếp" và có thể dẫn
tới chiến tranh.
Liệu Iran và Hezbollah có tiếp tục hậu thuẫn
lực lượng Houthi đang bị cô lập tại Yemen sau cái chết của cựu Tổng
thống Saleh hay không vẫn là câu hỏi chưa được giải, bởi việc phiến quân
Houthi thất thế cũng đồng nghĩa với sự nắm quyền của khối các nước Ả
Rập trong khu vực trọng yếu này.
Singapore Airlines đã thay đổi đường bay từ tháng 7 năm nay để tránh tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Hãng tin Channel NewsAsia cho biết, động thái trên của Singapore
Airlines diễn ra sau khi Triều Tiên ngày 27/7 phóng một tên lửa vào vùng
biển Nhật Bản”.
Trong thông cáo phát đi, hãng này cho biết: “Singapore Airlines đã
biết thông tin các phi hành đoàn nhìn thấy tên lửa Triều Tiên và chúng
tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Hiện tại các đường bay của chúng
tôi không gần đường bay của tên lửa Triều Tiên bởi chúng tôi đã có các
bước đề phòng từ trước để tránh khu vực phía bắc vùng biển Nhật Bản. Sự
an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của
chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi đường bay khi cần thiết”.
Xác nhận được đưa ra trong bối cảnh phi hành đoàn của Cathay Pacific
và Korean Airlines cho biết đã nhìn thấy tên lửa của Triều Tiên sáng rực
trong không trung hồi tuần trước khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa liên
lục địa Hwasong-15.
Tuy vậy, Cathay Pacific và Korean Airlines vẫn quyết định không thay
đổi đường bay vì cho rằng đường bay của họ vẫn ở khá xa đường bay của
tên lửa Triều Tiên.
Khác với các quốc gia khác, Triều Tiên thường không báo trước vụ thử
tên lửa, điều đó có nghĩa là những tên lửa này có thể bay qua đường di
chuyển của máy bay mà không có cảnh báo, động thái có thể gây ra mối đe
dọa cho an toàn hàng không.
Kể từ đầu năm, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 16 vụ phóng thử với
tổng cộng 23 tên lửa. Trong vụ phóng gần đây nhất, tên lửa Triều Tiên đã
bay xa 960km và bay cao 4.500km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh
tế của Nhật Bản.
Minh Phương
Theo CNA
Tòa hợp thức hóa lệnh cấm nhập cảnh: Thắng lợi bước đầu của ông Trump
Phương Anh |
1
Người Mỹ biểu tình phản đối lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump. Ảnh: Reuters.
Với sự chấp thuận của Tòa án Tối cao, đây được xem là một chiến
thắng bước đầu quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Donald
Trump.
Tòa án Tối cao Mỹ vừa chính thức “hợp thức hóa” lệnh cấm nhập cảnh từ 6 nước Hồi giáo vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump,
ngay cả khi lệnh "cấm cửa" này vẫn còn đang bị thách thức pháp lý ở
những tòa án cấp thấp hơn. Đây là lần đầu tiên các thẩm phán cho phép
lệnh cấm gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng được áp dụng một cách
nguyên vẹn, mang về chiến thắng bước đầu cho nhà lãnh đạo này.
Các
thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ hôm qua (4/12) bỏ phiếu với tỷ lệ 7/9 vị
thẩm phán đồng ý cho phép chính chính phủ của Tổng thống Donald Trump có
thể tạm thời thi hành một cách đầy đủ lệnh cấm công dân từ 6 nước Hồi
giáo nhập cảnh trong lúc chờ xem xét. Theo tòa án này, hai quyết định
cản trở lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Trump ban hành của những tòa án
cấp dưới là “sai trái”.
Với quyết định mới
nhất của Tòa án Tối cao Mỹ, lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 6
nước Hồi giáo bao gồm Cộng hòa Chad, Iran, Libya, Somalia, và Yemen coi
như chính thức có hiệu lực.
Tuy nhiên, ngay cả
khi Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định rằng lệnh "cấm cửa" Hồi giáo của
Tổng thống Trump là đúng luật thì lệnh này vẫn bị thách thức bởi những
tòa án cấp thấp hơn. Cụ thể, Tòa Phúc thẩm Liên bang số 9 và Tòa Phúc
thẩm Liên bang số 4 đã lên kế hoạch mở phiên tranh luận về lệnh cấm này
trong tuần này.
Cả hai tòa án Phúc thẩm Liên bang đều cho
hay họ đang gấp rút xem kỹ lưỡng vụ kiện một cách nghiêm túc. Tòa phúc
thẩm tại San Francisco và Richmond dự kiến sẽ xét xử các vụ kiện lần
lượt vào ngày 6 và 8/12.
Được đưa ra từ tháng 9, lệnh cấm
nhập cảnh được sửa đổi lần thứ 3 này, trước đó đã lập tức vấp phải
thách thức từ các tòa cấp dưới ở Richmond, bang Virginia và San
Francisco, bang California. Tuy nhiên, bản thân Tổng thống Donald Trump
luôn khẳng định rằng, lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi các tay
súng Hồi giáo cực đoan.
“Lệnh cấm này để bảo vệ an ninh
quốc gia khỏi các tay súng nước ngoài đang xâm nhập vào nước Mỹ. Tất cả
chúng ta đều biết đó là công cụ để ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố
nhằm vào Mỹ”, ông Trump nói.
Trước đó, khi ban hành lệnh
cấm, Tổng thống Donald Trump cũng từng khẳng định việc làm cho nước Mỹ
an toàn là ưu tiên hàng đầu của ông và rằng chính phủ Mỹ sẽ không cho
phép người nào “đặt chân” vào Mỹ mà không thể rà soát hồ sơ của họ.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Tổng thống có quyền đặt ra các lệnh cấm nhập cảnh nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Bộ
trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Session gọi phán quyết của Tòa án Tối cao là
"thắng lợi đáng kể cho sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ". Trong
khi ông Noel Francisco, đại diện cho chính quyền của Tổng thống Trump
cũng khẳng định, hiến pháp và các sắc lệnh của Quốc hội trao cho Tổng
thống các quyền hạn để ngăn cản người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ nhằm
bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhà Trắng nhấn mạnh, lệnh cấm là "hợp
pháp và cần thiết" để bảo vệ nước Mỹ, đồng thời cam kết sẽ đưa ra sự
biện hộ đầy đủ hơn cho lệnh cấm tại các vụ kiện đang diễn ra ở một số
tòa án. Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley tuyên bố không lấy làm
ngạc nhiên trước quyết định của Tòa án Tối cao cho phép thực thi ngay
lập tức sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.
Với
sự chấp thuận của Tòa án Tối cao, đây được xem là một chiến thắng bước
đầu quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn đã
dành cả năm để áp đặt lệnh cấm công dân một số quốc gia có đông người
Hồi giáo.
Suốt một năm qua, chính quyền của Tổng thống Donald
Trump đã nỗ lực để áp đặt lệnh cấm từng gây tranh cãi không chỉ trong
nội bộ nước Mỹ mà trên toàn cầu này. Các bên phản đối cho rằng lệnh cấm
này đã vi phạm luật nhập cư liên bang, vi phạm Hiến pháp Mỹ và phân biệt
đối xử với người Hồi giáo, tuy nhiên việc để lệnh cấm này đi vào hiệu
lực lại có ý nghĩa lớn với Tổng thống Donald Trump, bởi đó cũng là việc
ông cần phải làm để thực hiện đúng lời hứa của mình đã cam kết trước đó
với các cử tri trong suốt quá trình tranh cử./.
Những siêu cây đình đám của giới chơi cây cảnh Việt Nam có dịp hội tụ ở
Phúc Thọ (Hà Nội), nhiều tác phẩm có giá trị cao nhưng chủ nhân chỉ để
chơi, trưng bày chứ không bán.
Hàng trăm
cây cảnh đẹp,độc, lạ... hội tụ ở sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội),
chuẩn bị cho ngày khai mạc triển lãm sinh vật cảnh
Những ngày gần đây, sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bỗng trở nên
chật chội bởi sự có mặt của hàng nghàn cây cảnh từ khắp mọi miền đất
nước về tụ hội, chuẩn bị cho triển lãm sinh vật cảnh diễn ra vào ngày
mai (6/12).
Những tác phẩm có giá trị được đặt ở những vị trí đẹp, trang trọng
nhất, trong đó có những cây có giá bạc tỷ lần đầu xuất hiện trước công
chúng. Ngoài giới chơi cây miền Bắc, những nghệ nhân ở các tỉnh miền Nam
cũng đưa “gà nòi” của mình ra Bắc “thi đấu”.
Triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ lần thứ II quy tụ hơn 1.000
tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, đến từ một số tỉnh, thành phố có phong
trào sinh vật cảnh phát triển. Đây là cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa đông
đảo nghệ nhân sinh vật cảnh Thủ đô với các nghệ nhân ở các vùng miền.
Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân trong vùng, du khách và những
người yêu thích sinh vật cảnh từ các vùng miền đến tham quan.
Những tác phẩm đẹp, có giá trị được giới chơi cây cảnh săn lùng, ngắm nghía
Cây duối
cổ có tuổi đời nghìn năm, đặt ở vị trí trang trọng có tên “Lão mai đại
thọ”. Theo chủ nhân, tác phẩm độc đáo như thế này chỉ để chơi chứ không
bán dù đã có người trả tới 10 tỷ đồng
Tác phẩm
xanh cổ quấn quanh đá được đặt trong một chiếc chậu cổ hình chữ nhật.
Theo giới chơi cây cảnh, chậu cổ này được làm bằng đá ong và mật ong
Một tác
phẩm "gươm báu truyền kì" của đại gia chơi cây cảnh đất Phú Thọ có giá
trị nhiều tỷ đồng được giới chơi cây cảnh đáng giá cao
Tác phẩm
“độc long kim cương” lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Theo chủ
nhân của cây cảnh, không có ý định bán nhưng trong giới cây cảnh có
người trả hơn 10 tỷ
Một tác phẩm sanh "gợi nhớ quê hương" có dáng độc đáo
Tác phẩm cây sanh trông giống như cổng làng
Tác phẩm “ngọa hổ tàng long” có hình thù kỳ quái
Tác phẩm sanh phối cảnh giống như Hồ Gươm
Tác phẩm “phi lao cổ”- đây là tác phẩm được giải vàng nhân kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên
Cây khế cổ có tên “kết mộc vi sơn”
Một số cây ổi có dáng đẹp, độc
Cây sanh có giá hơn 2 tỷ đồng đang được chủ nhân chăm sóc trong khu trưng bày.
“Hot girl” chống đối cảnh sát vì không được bỏ qua lỗi vi phạm
Vân Phương |
0
Đối tượng Phạm Thị Huy Ngọc tại cơ quan công an
Xin bỏ qua lỗi vi phạm cho bạn không được, nhóm đối tượng lao vào tấn công cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy.
Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho
biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của một nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ.
Vào
ngày 26-11, tổ tuần tra thuộc Phòng cảnh sát cơ động (PK20 - Công an
tỉnh Bình Dương) làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường thuộc P.Đông
Hòa, TX. Dĩ An thì phát hiện Phạm Thị Huy Ngọc (SN 1997, ngụ Đồng Nai)
điều khiển xe máy BS: 48H1 - 119.59 chở Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990, ngụ
Quảng Ngãi) không đội mũ bảo hiểm.
Tổ tuần tra yêu
cầu dừng xe thì cả hai tăng ga bỏ chạy, lúc này đồng chí Nguyễn Cao Minh
(thành viên tổ tuần tra) đuổi theo chặn lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ
nhưng đối tượng không chấp hành.
Lúc này, Đỗ Nhất
Khang (SN 1996, ngụ Đồng Tháp) chở Phạm Thị Khánh Uyên (SN 1988, ngụ
Đồng Nai, chị gái Ngọc) đi ngang qua phát hiện sự việc đã gọi cho Nguyễn
Hoàng Hà (SN 1996, ngụ Quảng Ngãi) mang giấy tờ đến.
Hà lại gặp
đồng chí Minh xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng được giải thích lỗi và yêu
cầu chấp hành việc kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.
Xin
không được, Hà bỏ chạy thì bị giữ lại. Ngay lúc này, Uyên và Ngọc xông
đến xô xát và dùng chân đá vào người cảnh sát cơ động rồi bỏ trốn.
Đến ngày 29-11, Hà và Ngọc đã đến Công an TX.Dĩ An đầu thú, Uyên đang nuôi con nhỏ nên được toại ngoại.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
theo Công an TPHCM
Vụ xương người còn nguyên quần vải dưới nền phòng ngủ: Nhiều người thuê nhà để kinh doanh từ 12 năm nay
Hà Nam_Long Đức, Theo Trí Thức Trẻ23:07 05/12/2017
Ngôi nhà nơi phát hiện bộ hài cốt được cho nhiều người thuê đi thuê lại
nhiều năm nay. Vị trí phát hiện bộ hài cốt vốn là phòng ngủ của chủ cũ
trước khi được người mới đến thuê và cải tạo lại để kinh doanh.
Những ngày qua, sự việc phát hiện một bộ hài cốt chôn
dưới nền một ngôi nhà tại đường Trường Chinh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng
Bình) vẫn khiến người dân bàn tán xôn xao.
Theo tìm
hiểu của PV, ngôi nhà phát hiện sự việc được cho thuê đi, thuê lại nhiều
lần. Chủ của ngôi nhà cấp 4 này là ông N.V.L. Ngôi nhà được xây dựng từ
năm 1994 và là nơi ở của gia đình ông L.
Đến năm 2005, khi ngôi nhà mới ở bên cạnh được xây dựng xong thì ngôi nhà cũ này được ông L. cho thuê lại.
Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt dưới phòng ngủ.
Tiếp
xúc với PV, ông L. cho biết, do căn nhà cũ không ở nên gia đình ông đã
cho người khác thuê lại để kinh doanh nhiều năm nay. Tuy nhiên, khi
chúng tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến căn nhà này và những người chủ
đến thuê trước đó thì ông L. đã từ chối trả lời. "Tôi có nhà
thì cho họ thuê còn lại không biết gì hết, nhà tôi cũng nhiều người thuê
để kinh doanh cà phê rồi. Còn sự việc như thế nào thì do công an họ
đang điều tra…", ông L. nói.
Bà B., một người hàng xóm cho
biết, ông L. là dân gốc ở địa phương. Từ khi xây nhà mới bên cạnh, ông
L. cho thuê căn nhà cũ này cũng từ khá lâu. Đầu tiên là người thuê mở
quán cà phê sinh viên, sau đó thì chuyển cho một số chủ khác cũng kinh
doanh nhiều thứ, nhưng không mấy ai thuê được lâu.
Ngôi nhà của ông L. đã cho nhiều người thuê để kinh doanh từ nhiều năm nay.
"Từ trước tới nay khu vực này vẫn rất yên ổn, cũng không nghe sự việc gì bất thường xảy ra quanh ngôi nhà này…", bà B. chia sẻ.
Cũng
theo người dân địa phương, nơi phát hiện bộ xương trước đây là phòng
ngủ của chủ quán cà phê cũ. Hiện chủ mới đến thuê ngôi nhà này là một
cặp vợ chồng trẻ, chủ một cửa hàng trà sữa nổi tiếng ở TP Đồng Hới. Việc
thuê lại căn nhà chỉ mới chưa được một tuần. Trong lúc 2 vợ chồng cũng
đã đầu tư gần 100 triệu đồng để sửa chữa lại mặt bằng, phục vụ việc kinh
doanh thì bất ngờ phát hiện sự việc.
Ngôi nhà hiện đang trùm kín bạt sau khi phát hiện sự việc.
Như
đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 3/12, tại đường Trường Chinh (P. Bắc Lý,
TP Đồng Hới, Quảng Bình), một nhóm công nhân đang thi công đào phá lớp
nền nhà cũ để cải tạo lại. Khi đào xuống khoảng 30cm trước hiên nhà thì
tá hỏa phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra
nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Đến
ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45),
Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám
nghiệm hiện trường và tiếp tục khai quật thì phát hiện thêm phần còn lại
của một bộ xương người dưới nền nhà.
Theo đó, thi thể được khai
quật lên được xác định là nam giới đã bị phân hủy, đặc biệt, phần xương
sọ bị vỡ một mảng lớn. Tại hiện trường, chiếc quần dài nạn nhân đang
còn nguyên vẹn; áo sơ mi nạn nhân mang có màu trắng đã bị rách, quấn
ngang cổ; phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên vẹn, không mặc vào
tử thi.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
BOT giao thông vào tầm ngắm
06/12/2017 05:37
Theo kế hoạch, năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông, trải dài trên nhiều tỉnh - thành
Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của KTNN. Trọng tâm là đầu tư công
Tổng
KTNN cho biết nhiệm vụ tập trung của kế hoạch kiểm toán năm 2018 là
kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn
với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ
công; đầu tư xây dựng công trình; vốn ODA; huy động nguồn vốn từ các nhà
đầu tư…
Đặc biệt, các dự án BOT giao thông cũng nằm trong danh
sách các kiểm toán năm 2018. Cụ thể là dự án đầu tư xây dựng công trình
cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ (QL) 32 với QL32C; dự án mở rộng QL1
đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; dự án đầu tư xây dựng công trình
đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1; dự án cải tạo, nâng
cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí; dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua
đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa; dự án cầu Bạch Đằng,
đường dẫn và nút giao cuối tuyến; dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân
Đồn và cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương; dự án đầu tư
xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh.
KTNN cũng lên kế hoạch kiểm
toán các dự án giao thông theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao),
như: dự án nâng cấp, mở rộng tuyến tránh TP Bảo Lộc; xây dựng nút giao
Dầu Giây và mở rộng đoạn tuyến QL20; dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ
qua đèo Cả - QL1; dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - xây dựng công trình
đường Hồ Chí Minh La Sơn - Túy Loan; dự án đầu tư xây dựng công trình
nút giao khác mức tại điểm giao cắt QL48 với QL1 và đường sắt Bắc Nam;
dự án xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên; dự án xây dựng
tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên...
Ngoài ra còn kiểm toán
các dự án đường sắt, như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị
số 1 - TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên); dự án cải tạo, nâng cấp tuyến
đường sắt Yên Viên - Lào Cai; dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên
tuyến Hà Nội - TP HCM; dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh -
Hà Đông. "Soi" nhiều "ông lớn"
Trong lĩnh vực kinh
tế, năm 2018, KTNN cũng tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt
động liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, vốn, tài sản nhà
nước năm 2017 tại hàng loạt tập đoàn, tổng công ty lớn, trong đó có Tổng
Công ty Sông Đà; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Liên doanh Việt - Nga
(Vietsovpetro); Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel); Tổng Công ty Viễn
thông MobiFone; Bưu điện Việt Nam; Dược Việt Nam; Xổ số Điện toán Việt
Nam (Vietlott); Bảo hiểm Bảo Minh; Bảo Việt Nhân thọ… Bên cạnh đó, kiểm
toán việc quản lý và sử dụng tài sản công của các doanh nghiệp (DN) sau
khi cổ phần hóa của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu; kiểm toán việc
xác định giá trị DN, thực hiện cổ phần hóa DN nhà nước thuộc UBND TP Hà
Nội giai đoạn 2013-2017.
Trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân
hàng (NH), KTNN sẽ kiểm toán công tác quản lý nợ công năm 2017 tại Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, NH Nhà nước và NH Phát triển Việt Nam;
kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển TP
Hà Nội và các dự án được ứng, thanh toán từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư
phát triển giai đoạn 2013-2017; hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển các
tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang.
NH Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và NH TMCP Xăng dầu
Petrolimex (PGBank) cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2018 về báo
cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách,
tiền, vốn, tài sản nhà nước năm 2017.
Kiểm toán nhiều dự án TP HCM
Danh
sách kiểm toán năm 2018 còn có các dự án khác của TP HCM, như: dự án
giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí
hậu (giai đoạn 1); dự án cải thiện môi trường nước TP HCM, lưu vực kênh
Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi Tẻ (giai đoạn 2); dự án vệ sinh môi trường TP
HCM (giai đoạn 2); chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng
trường mầm non công lập trên địa bàn TP HCM; việc ưu đãi đầu tư và thực
hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư xây
dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, KCX trên địa bàn TP HCM...
Ngoài
ra, một số DN tại TP HCM cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán, trong đó có
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng
Công ty Thương mại Sài Gòn; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài
Gòn; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn...
Bảo Trân
Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc vụ Phi Thanh Vân thi hoa hậu “chui”
Sáng 5/12, trên một số trang mạng đưa tin Phi Thanh Vân giành
vương miện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.
Trên trang cá nhân, nữ người mẫu - diễn viên này cũng hào hứng chia sẻ
các hình ảnh đăng quang.
Hình ảnh Phi Thanh Vân khoe danh hiệu được đăng tải trên mạng.
Theo đó, đêm chung kết cuộc diễn ra tại Florida (Mỹ) hôm 3/12 (giờ
địa phương) với sự tham gia của 20 thí sinh gốc Việt. Đây là cuộc thi
sắc đẹp dành riêng cho những quý bà gốc Việt thành đạt trên toàn thế
giới. Trải qua 3 phần thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội và phần
thi ứng xử, Phi Thanh Vân vượt lên là người chiến thắng.
Chia sẻ với truyền thông trước đêm chung kết, nữ diễn viên phim “Cô
gái xấu xí” cho biết mình đã chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc này từ nửa
năm trước, trong đó có việc trải qua liên tiếp nhiều ca phẫu thuật thẩm
mỹ để sở hữu một thân hình nóng bỏng.
Nữ diễn viên cũng cho biết, cô cũng tham gia một khóa đào tạo về điều
hành và quản lý doanh nghiệp để có thêm kiến thức phục vụ cho công việc
kinh doanh ngày càng phát đạt cũng như đủ tự tin thi thố với những
người đẹp tài sắc trên khắp thế giới. Phi Thanh Vân cũng hi vọng, nếu
bản thân đoạt giải thì mong được công chúng ủng hộ…
Phi Thanh Vân nổi bật trong trang phục dân tộc.
Tuy nhiên, khi phóng viên Dân trí liên lạc với Cục Nghệ thuật
Biểu diễn thì được biết, phía Cục không nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép
cho Phi Thanh Vân tham dự cuộc thi trên.
“Cục Nghệ thuật Biểu diễn có nhận được thông tin Phi Thanh Vân thi
Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ và hiện đang trao đổi với
Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM để kiểm tra theo thẩm quyền”, ông Lê Minh
Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói.
Theo điều 22 Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định Điều kiện và thủ tục
cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế ghi rõ: 1. Điều kiện
đối với thí sinh: a) Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp,
người mẫu trong nước/ b) Được một tổ chức trong nước có chức năng hoạt
động văn hóa, nghệ thuật làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy
phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.
Trước Phi Thanh Vân, không ít người đẹp Việt Nam bị coi là “thi chui”
Hoa hậu và bị xử phạt hành chính hoặc đình chỉ biểu diễn như: Quế Vân
giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2013,
Kim Duyên giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2013,
người mẫu Huỳnh Tiên đoạt giải Hoa hậu châu Á 2016 tại Australia. Hay
gần đây nhất là người đẹp Nguyễn Thị Thành dù không được cấp phép vẫn
lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International 2017…
Xoay quanh quy định cấp phép cho người đẹp Việt dự thi nhan sắc quốc
tế, mới đây tại hội thảo về nghệ thuật biểu diễn tổ chức tại Đà Nẵng,
một số ý kiến lại cho rằng nên bỏ quy định cấp phép cho người đẹp Việt
đi thi quốc tế, nghĩa là tất cả các phụ nữ Việt Nam, không cần danh hiệu
cũng có thể đi thi sắc đẹp ở nước ngoài.
Nguyễn Hằng
Bạn bè mừng toàn tiền lẻ khi đến đám cưới Vinh Râu
20:15 05/12/2017
Sau đám cưới, tại trang cá nhân, Vinh Râu "kêu trời" đếm mãi không xong
do nhận được toàn tiền lẻ mừng cưới từ bạn bè thân thiết.
Là một trong những cặp nổi tiếng trên mạng, đám cưới Vinh Râu và ca
sĩ Lương Minh Trang vào ngày 4/12 thu hút nhiều sự quan tâm, chúc phúc
từ mọi người.
Khách mời không thể thiếu trong ngày vui của Vinh Râu là những diễn
viên nhóm hài FAPtv. Sở hữu hơn 3 triệu người hâm mộ trên
YouTube, FAPtv được yêu mến với tính cách hài hước và sự thân thiết của
các thành viên.
Với tính cách "lầy lội" hết cỡ, những người bạn này đã mang đến bất
ngờ cho cô dâu, chú rể khi mừng cưới toàn tiền lẻ. Trong bức hình được
nam chính đăng tại trang cá nhân, người xem không khỏi bật cười với xấp
tiền mừng có nhiều mệnh giá từ 500 đồng đến 50.000 đồng.
Tiền mừng cưới "lầy lội" từ khách mới. Ảnh: FBNV.
Sau khi than "đếm gì nổi", Vinh Râu nhận được sự đồng cảm từ danh hài Tiến Luật vì cũng nhận được phong bì tương tự.
Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra một trong số khách mời vui tính này
chính là Thái Vũ. Anh chàng đã đăng tải hình ảnh tiền lẻ mừng cưới lên
trang cá nhân của mình.
Hình ảnh được Thái Vũ đăng tải. Ảnh: FBNV.
Với hội bạn thân toàn nghệ sĩ hài, hôn lễ của Vinh Râu - Minh Trang
tràn ngập tiếng cười và những khoảnh khắc hài hước. Nhiệt tình nhất là
sự tham gia của diễn viên Thu Trang, Diệu Nhi.
Để chúc mừng hai nhân vật chính, Diệu Nhi đã xung phong lên sân khấu và trình diễn ca khúc Em gái mưa theo yêu cầu của quan khách. Sau nhiều lần trật nhịp, cô đề nghị được hát "bài tủ" - Duyên Phận.
Lần này, Diệu Nhi mời Thu Trang cùng song ca, cả hai đã có buổi trình diễn ấn tượng trong hôn lễ.
Vinh Râu tên thật là Hoàng Xuân Vinh, 23 tuổi, sống tại TP.HCM. Với
đam mê diễn xuất, Vinh Râu kiên trì theo đuổi nghề mang đến tiếng cười
cho khán giả. Anh được biết đến nhiều nhất thông qua những vai diễn hài
trong nhóm FAPtv.
Những dự án nổi tiếng của Vinh Râu như series Cơm nguội, Quán cà phê bất ổn, phim học đường Là anh, Chàng trai của em...
Lương Minh Trang tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Trang, 23 tuổi, sống tại TP.HCM. Cô là ca sĩ nhạc ballad.
Theo đuổi âm nhạc từ năm 2007, Lương Minh Trang được giới trẻ biết đến và yêu mến qua những bản hit như Tan, Love song, My dream, Đứng sau một nụ cười...
Ngày 4/12, Vinh Râu kết hôn cùng ca sĩ Lương Minh Trang sau 2 năm hẹn hò.
Theo Daily Mail, một con cá nhà táng cố gắng nuốt xô nhựa màu xanh vì
tưởng nhầm là thức ăn hay chim hải âu chết vì ăn phải tăm nhựa là những
hình ảnh đau lòng mới xuất hiện trong chương trình Blue Planet II của
BBC.
Chương trình Blue Planet II đã thu hút 17 triệu lượt người xem ở Anh
và hàng trăm triệu người xem trên toàn thế giới. Đây là bộ phim tài liệu
nhằm hối thúc các chính phủ tập trung giải quyết vấn nạn rác thải nhựa
trên biển.
Trong chương trình, Lucy Quinn, chuyên gia đến từ Nhóm Điều tra Nam
cực, sẽ lý giải vì sao chim hải âu lại chết dần chết mòn vì ăn phải rác
thải của con người.
Cá voi cố gắng nuốt xô nhựa vì tưởng là đồ ăn.
Quinn nói số lượng chim hải âu ở phía nam Georgia và phía nam Đại Tây
Dương đã suy giảm mạnh trong 4 thập kỷ qua, đa phần là bởi hệ quả của
việc con người vứt đồ đi biển bằng nhựa và nhiều rác thải khác.
“Chim hải âu có thể nôn ra thức ăn mà chúng không thể tiêu hóa, từ đó
chúng ta sẽ biết chúng đã ăn phải những gì”, Quinn nói. Theo đó, các
nhà nghiên cứu phát hiện chim hải âu nuốt phải túi nhựa và các sản phẩm
từ nhựa.
Giải thích vì sao chim hải âu chết dần chết mòn, Quinn nói: “Điều
đáng buồn là có bàn chải đánh răng bằng nhựa lọt qua dạ dày. Những rác
thải nhỏ như vậy có thể giết hại con chim”.
Chim biển chết vì rác thải nhựa của con người.
Blue Planet II sau đó đưa người xem đến với cảnh cá nhà táng cố gắng
nuốt xô nhựa màu xanh vì tưởng nhầm rằng đó là thức ăn. Cá nhà táng là
một loài bộ bộ cá voi. Chúng được coi là sinh vật biển lớn nhất hành
tinh với kích thước có thể lên đến 45 tấn và những chiếc răng dài 17cm.
Chuyên gia David Attenborough nói trong bộ phim tài liệu: “Ô nhiễm
công nghiệp và việc vứt rác bừa bãi cần phải chấm dứt vì sự tồn vong của
sự sống trên biển”.
Sally Hamilton, giám đốc tổ chức Orca chuyên bảo vệ sinh vật biển như
cá voi, cá heo nói mối đe dọa từ rác thải nhựa có thể khiến nhiều loài
sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Rác thải nhựa đang trở thành mối đe dọa khiến nhiều loài sinh vật biển đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
“Hình ảnh chân thực và đáng buồn trong chương trình Blue Planet II
nhấn mạnh mối đe dọa với sinh vật biển ngày nay”, Hamilton nói.
Hamilton nhấn mạnh: “Túi nhựa có ảnh hưởng lớn đến ô nhiễm hệ sinh
thái biển. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hàng ngàn tấn
rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trôi nổi trên biển đang giết hại cả
ngàn cá voi và cá heo”.
Người Đức coi ông Trump là vấn đề nghiêm trọng hơn Triều Tiên
16:30 05/12/2017
Cuộc khảo sát ở Đức cho thấy người dân nước này nhìn nhận Tổng thống Mỹ
Donald Trump là vấn đề đe dọa đến chính sách đối ngoại nhiều hơn so với
Triều Tiên và Nga.
Reuters dẫn nguồn từ cuộc khảo sát của Koerber Foundation cho biết 26% số người được hỏi tỏ ra lo lắng trước vấn đề người tị nạn.
Trong khi đó, mối quan hệ với Tổng thống Trump và nước Mỹ là nỗi lo lắng của 19% số người được hỏi. Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên và Nga lần lượt chiếm 17%, 10% và 8%.
Tổng thống Mỹ được coi là vấn đề đe dọa tới chính sách đối ngoại của Đức. Ảnh: Getty.
Trước đó, kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông Trump khiến
nhiều người Đức cảm thấy bất ổn bằng cách rút khỏi Thỏa thuận khí hậu
Paris, đe dọa hủy thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran
và chỉ trích thặng dư thương mại của Đức cũng như đóng góp của nước này
đối với NATO.
Những động thái trên của tổng thống Mỹ nhận được phản ứng thận trọng
từ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà từng khẳng định rằng Berlin không thể
dựa vào Washington trong tương lai và châu Âu nên tự quyết định số phận
của mình.
Hồi tháng 10, một cuộc khảo sát với sự tham dự của 1.005 người Đức
cho thấy 56% số người được hỏi đánh giá mối quan hệ Mỹ - Đức đang ở giai
đoạn xấu hoặc rất xấu.
Bất chấp lời cam kết của bà Merkel, nhiều người Đức vẫn tỏ ra hoài
nghi về việc nước này nên tham gia nhiều hơn trong việc giải quyết các
cuộc khủng hoảng quốc tế. 52% số người được hỏi cho rằng nước này nên
tiếp tục theo đuổi chính sách kiềm chế như giai đoạn hậu chiến tranh.
Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã đồng ý đàm phán với
liên minh bảo thủ của Thủ tướng Merkel để thành lập chính phủ và vượt
qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Trước đó, sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9, liên đảng CDU/CSU, đảng
Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) tiến hành đàm phán về khả năng thành
lập liên minh cầm quyền song thất bại, do FDP tuyên bố rút lui khỏi cuộc
đàm phán.
Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Đức. Lý do
là các đảng không thể tìm ra tiếng nói chung trong những vấn đề thiết
yếu như nhập cư và môi trường.
Donald
John Trump là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông nổi tiếng với
vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền
hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền
hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi).
Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu
Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các đợt đo lường trong năm 2017
cho thấy lỗ hổng trong tầng ozone ở Nam Cực có kích thước nhỏ nhất từ
năm 1988. Kích thước vào ngày 11.9 của lỗ hổng này là 18,78 triệu km2, theo đài NHK ngày 5.12.
Các nhà khoa học cho rằng chất Chlorofluorocarbons (CFC) và những
loại khí thải từ hoạt động sản xuất của con người là hung thủ làm thủng
tầng ozone, lớp màng bảo vệ trái đất khỏi những tia cực tím từ bên
ngoài.
Cơ quan khí tượng của Nhật nhận định có thể nhiệt độ ở tầng bình
lưu ấm hơn bình thường đã ngăn cản việc xuất hiện những hóa chất gây hại
cho tầng ozone, dẫn đến kích thước của lỗ hổng bị thu hẹp lại.
Tuy nhiên, giới khoa học cũng lưu ý rằng lỗ hổng này vẫn lớn gấp
1,4 lần kích thước của châu Nam Cực và hàm lượng các chất gây hại cho
tầng ozone trên toàn cầu vẫn còn ở mức cao. Giới khoa học gia của cơ
quan khí tượng Nhật nhấn mạnh cần duy trì những nỗ lực gìn giữ tầng
ozone vì phải mất hàng chục năm để lỗ hổng trên đó đóng lại hoàn toàn.
(TNO) Những quan sát của các nhà khoa học trong vài
tháng qua cho thấy sự suy giảm tầng ozone ở Bắc Cực đã đạt đến mức kỷ
lục, theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).
Bảo Vinh
Tình báo Ukraine trèo lên mái nhà bắt cựu tổng thống Georgia
05/12/2017 18:33
(NLĐO) – Ngày 5-12, cơ quan tình báo Ukraine đã bắt giữ cựu Tổng thống
Georgia Mikheil Saakashvili vì liên quan đến một cuộc điều tra hình sự.
Ông Saakashvili trốn lên mái nhà. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Theo
hãng tin AP, ông Saakashvili đã trèo lên mái nhà ở thủ đô Kiev khiến
nhân viên cơ quan tình báo Ukraine phải dùng thang bám theo và áp giải
ông này xuống đất.
Truyền thông địa phương đưa tin ông Saakashvili
dọa nhảy từ mái nhà xuống đất trong khi cảnh sát lục soát nhà riêng của
ông. "Họ muốn bắt cóc tôi vì tôi đã đứng lên bảo vệ người dân Ukraine" -
ông Saakashvili nói với đám đông tụ tập trên phố.
Khi lực lượng
an ninh đưa cựu tổng thống Georgia lên xe, hàng trăm người ủng hộ ông đã
chặn đường để ngăn cản. Hai giờ sau, họ vẫn đứng tại địa điểm biểu tình
và hô vang: "Kiev, nổi dậy!". Một người đàn ông bị thương trong lúc xô
xát với cảnh sát.
Ông Saakashvili bị bắt hôm 5-12. Ảnh: REUTERS
Khoảnh khắc ông Saakashvili dọa nhảy từ mái nhà xuống đất. Ảnh: RT
Người ủng hộ ông Saakashvili đụng độ với cảnh sát để ngăn chiếc xe chở ông này đi khỏi. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Người ủng hộ cựu tổng thống Georgia còn lập rào chắn. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Cơ
quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết ông Saakashvili đang phải đối mặt
với một cuộc điều tra hình sự vì "trợ giúp thành viên của các tổ chức
tội phạm cũng như giúp họ che giấu hành vi phạm tội".
Vào năm
2013, Tổng thống Petro Poroshenko bổ nhiệm ông Saakashvili làm thống đốc
khu vực Odessa của Ukraine sau khi ông chấm dứt gần 10 năm làm tổng
thống Georgia và rời khỏi nước này.
Năm 2016, ông Saakashvili từ
chức thống đốc Odessa, đồng thời phàn nàn rằng những nỗ lực chống tham
nhũng của mình bị cản trở. Kể từ đó, ông hay tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine.
Quan
hệ giữa hai ông Saakashvili và Poroshenko nhanh chóng rạn nứt. Tháng 7
vừa qua, tổng thống Ukraine tước bỏ quyền công dân của ông Saakashvili.
Nhà chức trách Georgia cũng đề nghị Kiev dẫn độ ông Saakashvili về nước
để chịu tội tham nhũng.
Cựu tổng thống Georgia từng hợp tác với
cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và các nhóm đối lập khác, một
trong những nguyên nhân làm cho Tổng thống Poroshenko không hài lòng.
Tháng 8-2008, ông Saakashvili được nhìn thấy nhai cà vạt khi trả lời phỏng vấn đài BBC (Anh).
Cựu tổng thống Georgia leo mái nhà. Nguồn: YOUTUBE
Phạm Nghĩa (Theo AP, RT)
Ngồi cách xa 9.600 km vẫn biết rõ Triều Tiên sắp thử hạt nhân
Dấu hiệu đặc trưng
Tại văn phòng của chuyên trang 38 độ Bắc Colorado, cách Bình Nhưỡng
9.600km, Joseph Bermudez và cộng sự đang chăm chú theo dõi tình hình
Triều Tiên thông qua các bức ảnh vệ tinh thương mại. Những tấm ảnh vệ
tinh này giúp Bermudez có thể dự đoán chuẩn xác thời điểm các vụ thử tên
lửa tại Bình Nhưỡng, theo Bloomberg.
Ông cho biết, mọi dấu hiệu thay đổi trên các bức ảnh vệ tinh đều cho
thấy những ý nghĩa nhất định, từ sự dịch chuyển phương tiện quân sự,
thiết bị kho vận tới điều động nhân lực tới ngọn núi Mantap. Vụ thử hạt
nhân hôm 3.9 cũng không khiến các chuyên gia của 38 độ Bắc bất ngờ.
“Chúng tôi đã biết là họ sẽ thử hạt nhân”, Bermudez nói. Các hoạt
động bất thường của Triều Tiên tại một trong ba đường hầm chính dẫn vào
khu thử nghiệm ở bãi thử Punggye-ri đã được phát hiện từ lâu.
Bermudez nói rằng việc cải tạo đường dẫn vào bãi thử, số lượng nhiều
đột biến các xe chở vật liệu hay công nhân đều bị vệ tinh ghi lại. Đây
là dấu hiệu “bằng vàng” giúp họ nhận ra các vụ thử hạt nhân sắp sửa diễn
ra.
Để có được những tấm ảnh vệ tinh thương mại, Bermudez đã phải mua
hình ảnh từ các đơn vị chuyên cung cấp ảnh chụp siêu nét. Vệ tinh của
các tập đoàn như Digital Globe hay Airbus thường xuyên bay qua các điểm
nhạy cảm ở khu thử Punggye-ri, Yongbyon hay xưởng đóng tàu của Triều
Tiên vài lần một ngày.
Đường dẫn vào khu vực bãi thử Punggye-ri.
Dựa vào các tấm ảnh siêu nét, các chuyên gia có thể hiểu chính xác
chuyện gì đang xảy ra dưới mặt đất. Những thay đổi rất nhỏ, kể cả về
nhiệt độ, cũng được ghi lại chi tiết. Với độ sắc nét 30 cm/pixel, các
chuyên gia có thể biết được đâu là nhà cửa, đường sá, xe quân sự. Dù
vậy, ảnh vệ tinh không nhận diện được mặt người dưới đất.
“Chúng tôi nhận ra quy luật là các đường hầm thường được đào khoét
trước mỗi vụ thử hạt nhân”, Bermudez nói. “Họ đưa thêm thiết bị vào hầm
và sẽ có nhiều công nhân xuất hiện quanh khu vực này”. Kết cấu đá hoa
cương tại núi Mantap được xem là phù hợp để chịu các sức ép khủng khiếp
từ vụ nổ hạt nhân trong núi.
Tại Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí James Martin, Lewis và
cộng sự đã xây dựng được hình ảnh 3D các hầm ngầm trong núi Mantap. Sau
nhiều năm nghiên cứu ảnh vệ tinh, các chuyên gia nhận thấy dấu hiệu rõ
ràng nhất trước khi Triều Tiên thử hạt nhân là mọi hoạt động ở bãi thử
Punggye-ri đột ngột dừng lại. Lúc này, toàn bộ binh sĩ, thiết bị sẽ được
rút khỏi hiện trường.
“Đây là đặc điểm cho thấy mọi việc đã xong và họ chuẩn bị khai hỏa”,
Jack Liu, chuyên gia công nghệ, nói. Những đường hầm đào sâu trong núi
Mantap giúp Triều Tiên có thể kích nổ các thiết bị hạt nhân bất kể thời
gian. Khó khăn bủa vây
Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm trung.
Những chuyên gia từ trang 30 độ Bắc giúp thế giới hiểu hơn về hoạt
động hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời giúp mọi người bình tĩnh hơn
trước các lời đe dọa hủy diệt của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia
cho rằng hành động “nhìn ảnh đoán tình hình” này là chưa đủ.
Lewis nói rằng ngoài ảnh vệ tinh, họ phải có kiến thức về Triều Tiên.
Kinh nghiệm văn hóa, tuyên truyền và các thông điệp bên trong của Triều
Tiên sẽ giúp phương Tây hiểu hơn về những gì đang diễn ra trong thực
tế.
Khó khăn nhất với các nhà nghiên cứu chính là “đây không phải là một
môn khoa học chính xác”, Jenny Town, biên tập viên trang 38 độ Bắc, nói.
“Khi nhìn thấy đốm sáng trên đường ray, chúng tôi nghĩ đó là toa xe
lửa, nhưng hầu như không thể chắc chắn”.
Triều Tiên đang ngày đêm tìm cách che giấu các hoạt động thử hạt nhân
của mình bằng sơn và lưới ngụy trang, mô hình hoặc xây dựng lúc ban
đêm. Ngoài ra, mây mù, mưa gió có thể cản trở tầm nhìn của vệ tinh.
Mục tiêu của Triều Tiên là sản xuất được tên lửa liên lục địa bắn tới đất Mỹ.
Hiện tại, một số dấu hiệu rõ rệt hơn mà Triều Tiên không thể giấu
được. Sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 11 vừa qua, khu vực đường
hầm chưa từng sử dụng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Điều này cho
thấy khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị một vụ thử mới. Một số chuyên gia
cho rằng núi Mantap đã tới ngưỡng và không thể chịu đựng thêm một vài
vụ nổ hạt nhân nữa. Khi đó, núi sẽ sập xuống, phun ra đám mây phóng xạ
khổng lồ và gây ra thảm họa.
Dù vậy, chuyên gia Lewis khẳng định núi Mantap có sập cũng khó ngăn
cản Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân. Mục tiêu cuối cùng của họ là tên
lửa đạn đạo bắn tới đất Mỹ. “Giờ không thể ngăn cản chương trình tên lửa
của Triều Tiên”, Lewis cảnh báo. “Sớm hay muộn, họ sẽ có tên lửa đạn
đạo liên lục địa gắn được bom hạt nhân và có tầm bắn tới đất Mỹ”.
Bỏ ra khoản tiền 15 nhân dân tệ (hơn 50 nghìn đồng) với mục đích đi
xem các con vật quý hiếm nhưng khách tham quan sở thú Quy Sơn, thành phố
Đào Viên, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã không khỏi thất vọng khi trước
mắt họ chỉ là đồ giả. Được biết, sở thú này đã treo đầu dê, bán thịt chó
bằng cách để những con chim cánh cụt bơm hơi để trưng bày cho du khách.
Đàn |"động vật hoang dã quý hiếm" được trưng bày trong Sở thú Quy Sơn.
Trước
đó, Sở thú Quy Sơn đã căng băng rôn rầm rộ với lời quảng cáo hết sức
lọt tai rằng, khách tham quan sẽ có cơ hội được nhìn thấy những động vật
quý hiếm đồng thời khám phá nhiều điều thú vị về thế giới động vật
hoang dã. Thậm chí, trên băng rôn còn có hình ảnh của cá sấu, đà điểu,
công, khỉ và một bầy chim cánh cụt. Gọi mời hơn cả là giá vé chỉ gói gọn
trong 15 nhân dân tệ mà thôi.
Trước quảng cáo hấp dẫn này, các hộ
gia đình từ khắp nơi, thậm chí cả từ thành phố Ngọc Lâm xa xôi còn bỏ
cả lễ hội thịt chó hằng năm của mình để đổ xô về Sở thú Quy Sơn. Thế
nhưng, cảm giác háo hức của họ đã nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy
đàn thú lèo tèo.
Một vài con gà, đôi ba con vịt được nhốt trong
chuồng chắp vá. Cùng với đó là một chú rùa đáng thương đang bị nhốt
trong lồng kính. Bức xúc nhất là Sở thú Quy Sơn đã lừa ngoạn mục khách
tham quan khi cho dựng một đàn chim cánh cụt bơm hơi và đặt trong một bể
cạn nước.
Những em bé tỏ ra chán nản trước đàn thú giả tại sở thú.
Trong khi băng rôn quảng cáo thì lại khác xa so với thực tế.
Những con thú còn lại cũng không mấy khả quan.
(Nguồn: Shanghaiist)
Đài Loan xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp kéo dài liên tục 9 tiếng, hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục Guinness
Ngày 30/11 vừa qua, các sinh viên và giáo sư ở trường Đại học Văn Hóa
Trung Quốc ở Đài Bắc, Đài Loan đã được chứng kiến một dải cầu vồng
tuyệt đẹp kéo dài liên tục 9 tiếng.
Chou Kun-hsuan, giáo sư bộ môn khoa học khí quyển cho hay: "Nó thật tuyệt vời, dường như một món quà đến từ trời cao".
Ngày 4/12 vừa qua, các sinh viên và giáo sư ở trường Đại học Văn Hóa
Trung Quốc ở Đài Bắc, Đài Loan đã được chứng kiến một dải cầu vồng tuyệt
đẹp kéo dài liên tục 9 tiếng
Những người có mặt đã ghi lại cảnh tượng có một không hai này. Theo
ghi nhận, cầu vồng xuất hiện vào khoảng rạng sáng, lúc 6h57 và biến mất
lúc 15h55 cùng ngày.
Giáo sư Chou Kun-hsuan cho biết, tập thể Đại học Văn Hóa Trung Quốc
đã ghi lại hơn 10.000 bức ảnh làm bằng chứng để thiết lập kỷ lục
Guinness mới.
Nếu được hội đồng Guinness chứng nhận, nó sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó
về thời gian cầu vồng xuất hiện lâu nhất ở Yorkshire, Anh vào năm 1994 -
Cầu vồng này chỉ kéo dài 6 tiếng.
Cầu vồng xuất hiện lâu là do gió mùa đông bắc làm bốc hơi ẩm trong
không khí, tạo thành các đám mây, trong điều kiện có ánh sáng mặt trời
và tốc độ gió tương đối thấp, khoảng 2,5-5 m/s. Điều kiện thời tiết như
vậy khá phổ biến ở vùng núi Đài Bắc vào mùa Đông.
Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh tuyệt đẹp về cầu vồng 9 tiếng ở Đài Loan, được tổng hợp từ Facebook:
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét