Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 878

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tin Tức 24h | Tin Nóng Mới Nhất Hôm Nay 07/12/2017
  
Cuộc sống 24h ngày 07/12/2017 | VTC1
  
Thời sự quô'c tế sáng 7/12/2017
  

 60s | Tin nóng sáng hôm nay ngày 7/12/2017
  
An ninh ngày mới ngày 6.12.2017 - Tin tức cập nhật
  
 tin quân sự
  
Không uống 20l mỗi ngày sẽ chết

Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông”

Thứ Năm, ngày 07/12/2017 00:30 AM (GMT+7)

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã chỉ ra một nguyên nhân khiến đường Trần Văn Giàu xuống cấp là do làm xong nhưng… không sử dụng.

Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 1
Ngày 19/12/2015, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cùng các nhà thầu cắt băng khánh thành, chính thức thông xe tuyến đường Trần Văn Giàu (nối TP.HCM với tỉnh Long An) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khai thác các khu công nghiệp trên tuyến (ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM).
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 2
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 3
Tuy nhiên, mới đưa vào khai thác chưa tới 2 năm, con đường này đã xuống cấp trầm trọng. Trên tuyến đường, xuất hiện hàng loạt hố sâu khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 4
Người dân phải chạy hình zích zắc trên đường Trần Văn Giàu để tránh hố “ổ gà, ổ voi”.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 5
Sáng 5.12 vừa qua, tại buổi thảo luận trong kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa IX, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã trả lời những chất vấn của đại biểu xung quanh các dự án giao thông vừa đưa vào khai thác đã xuống cấp. Ông Cường cho biết, đường Trần Văn Giàu được thiết kế để kết nối với cầu nhưng do giải phóng mặt bằng chậm nên đoạn đường này không được lưu thông. “Đường đã hoàn thành nhưng không có lưu thông, nhựa không nổi lên dẫn đến hỏng đường”, ông Cường nói.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 6
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 7
Giám đốc Sở GTVT cũng thông tin chưa phát hiện chuyện rút ruột công trình.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 8
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 9
Ghi nhận thực tế, đường Trần Văn Giàu có lượng phương tiện lưu thông rất đông.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 10
“Ngồi trên ô tô chạy trên đường vừa đưa vào sử dụng mà cứ như phi ngựa vậy. Đường gì mà mới làm đã hư”, một tài xế bức xúc.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 11
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 12
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 13
Các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Trần Văn Giàu thường xuyên xảy ra tình trạng bánh không chạm mặt đường hoặc gầm xe chạm sát đường.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 14
“Tai nạn xe máy xảy ra trên đoạn đường này “như cơm bữa”. Tuy chưa ai thiệt mạng nhưng họ bị ngã xuống đường thường xuyên vì vấp phải hố sâu hoặc do tránh khu vực đường hư hỏng. Tôi chưa kịp mừng vì đường đưa vào sử dụng sau bao năm ì ạch thi công thì nay lại xuống cấp”, anh Long một người dân sống trên đường Trần Văn Giàu nói.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 15
Do tránh những “bẫy” trên đường nên các xe tải chạy sát vào làn xe hai bánh và người đi xe máy chỉ còn một phần đường chưa tới 1m để lưu thông.
Cận cảnh con đường "hỏng vì không có xe lưu thông” - 16
Thoát được đoạn đường đầy “ổ gà, ổ voi” người tham gia giao thông lại phải chịu trận với “bão bụi” trên đường. Đường Trần Văn Giàu bao gồm 2 dự án đường Tỉnh lộ 10B và đường Tỉnh lộ 10. Trong đó, đường Tỉnh lộ 10B có chiều dài 5.830m gồm 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng, còn đường Tỉnh lộ 10 có chiều dài 7,9km gồm 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Cận cảnh quốc lộ 5 lún như ruộng bậc thang, đọng nước vẫn thu phí BOT
Trên tuyến quốc lộ 5 xuất hiện nhiều đoạn đường sụt lún như ruộng bậc thang, đọng nước kéo dài khiến việc lưu...
Theo Dương Thanh   (Dân Việt)

Đại sứ Palestine: Không ai ủng hộ quyết định sai lầm của Trump


Đại sứ Palestine tại VN nói quyết định của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đặt dấu kết thúc cho tiến trình hoà bình hơn 20 năm, trái với luật pháp quốc tế.
Bằng giọng nhiều cảm xúc, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama khẳng định với Zing.vn rằng nhân dân Palestine không thể chấp nhận việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. "Đây là chuyện hoàn toàn không có cơ sở pháp lý quốc tế”.
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 1
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. Ảnh: Quỳnh Trang.

Dấu kết thúc cho cuộc chơi giải pháp hoà bình

- Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô Israel liệu có phải dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình Trung Đông?
- Khi tranh cử, ông đã hứa sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Đến giờ, gần một năm ở trong Nhà Trắng, ông muốn thực hiện lời hứa này.
Chúng tôi coi việc ông công nhận Jerusalem (là thủ đô Israel) hoàn toàn đi ngược lại những thỏa thuận mà các bên đã ký kết, trong đó Mỹ là trung gian, trái ngược với pháp luật quốc tế, trái ngược nguyện vọng của cộng đồng quốc tế.
Đây chính là sự kết thúc cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình theo cơ chế mà chúng tôi đã đi theo hơn 20 năm. Cuộc chơi này đã kết thúc!
Và người Palestine sẽ tìm những con đường mới để đòi quyền dân tộc bất khả xâm phạm của mình. Còn để tiếp tục con đường hòa bình theo cơ chế này, khả năng lớn là chúng tôi không đi.
Tôi từng gặp Tổng thống Obama khi là đại sứ ở Ghana. Khi ấy, ông nói: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để có một nhà nước Palestine”.
Tôi rất mừng đáp lại: “Cảm ơn ngài. Ngài đã tạo ra một niềm tin rất lớn cho tâm hồn và tâm trí mỗi người Palestine chúng tôi. Tôi tin nguồn cảm hứng, niềm tin đó sẽ không bay đi”.
Nhưng giờ thì niềm tin ấy đã bay đi rồi!
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 2
Người dân mang quốc kỳ Palestine tụ tập trước toà tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối quyết định của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP.

"Giải pháp Một nhà nước" là không thể chấp nhận

Chúng tôi luôn luôn nói như thế này: Nếu Israel không chấp nhận giải pháp hai nhà nước, thì Palestine chấp nhận giải pháp một nhà nước cho tất cả những người đang sinh sống trên vùng Palestine lịch sử, tức là cả Palestine từ trước năm 1967 - một vùng lãnh thổ nằm giữa Jordan và biển Địa Trung Hải, Lebanon ở phía bắc và Ai Cập ở phía nam.
Vậy thì chúng tôi sẽ được sống công bằng như những người Israel khác. Và chúng tôi sẽ là công dân bình thường của một quốc gia, tất cả mọi người được hưởng pháp luật công bằng. Người Israel có quyền xây nhà ở Jerusalem, ở Bờ Tây, thì chúng tôi cũng có quyền xây nhà ở Tel Aviv. Chúng tôi chấp nhận phương án đó.
Nhưng Israel không muốn như vậy!
Israel chỉ muốn có một nhà nước dành riêng cho người Do Thái, đó là điều không thể chấp nhận. Vì không phải người Do Thái nào cũng là người Israel, và không phải người Israel nào cũng là người Do Thái.
Trên thế giới có hơn 14 triệu người Do Thái, ở Israel chỉ có khoảng 6 triệu. Có người Do Thái ở Mỹ, Ấn Độ, có người Do Thái ở Nga, ở Ba Lan. Họ không phải công dân Israel mà là công dân bình thường của các nước khác, nhưng theo tôn giáo Do Thái. Cho nên chúng tôi không chấp nhận phương án đó của Israel, nó hoàn toàn trái với tiêu chuẩn.
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 3
Đại sứ Saadi Salama cảnh báo các nhóm phiến quân Hồi giáo sẽ lợi dụng quyết định sai trái của Tổng thống Trump để gia tăng ảnh hưởng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Israel không muốn khôi phục hoà bình

- Tiến trình hòa bình Palestine - Israel thời gian qua tiến triển thế nào?
- Tình hình hiện nay chính là những gì cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề cập hôm 20/11. Dưới thời Tổng thống Obama, ông John Kerry là người đến thăm Palestine rất nhiều lần, rất nỗ lực để giúp đỡ hai bên Palestine và Israel thiết lập một nền hòa bình lâu dài, bền vững và công bằng trên vùng Palestine lịch sử.
Nhưng ông Kerry ngày 20/11 đã khẳng định thủ tướng Israel không muốn khôi phục hòa bình, chỉ muốn giữ tình hình xung đột Palestine như bây giờ.
Israel chỉ muốn thôn tính nhiều lãnh thổ của Palestine để xây dựng các khu định cư tại đó và không công nhận quyền dân tộc bất khả xâm phạm của người Palestine bao gồm cả quyền tự quyết, quyền thành lập một nhà nước Palestine trên các vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng sau ngày 6/6/1967.
Tổng thống Trump muốn có một sự giải quyết cuối cùng cho vấn đề Palestine nhưng để giải quyết vấn đề này thì chúng ta phải thực hiện những mục tiêu sau: Một là, phải tôn trọng quyền tự quyết của người Palestine. Thứ hai, phải giải quyết vấn đề biên giới, tức là Israel phải chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine trên những lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trái phép năm 1967 bao gồm Bờ Tây sông Jordan, dải Gaza và Đông Jerusalem.
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 4
Bức tường phân chia Đông và Tây Jerusalem, năm 1967. Chiến thắng của đảng cánh hữu Likud năm 1977 đã củng cố niềm tin cho người Israel rằng Jerusalem là một phần không thể tách rời của bản sắc Do Thái. Ảnh: Magnum Photos.
Thứ ba là Israel phải thừa nhận việc xây khu định cư trên lãnh thổ của Palestine trong hơn 50 năm chiếm đóng là không thể chấp nhận được.
Thứ tư, Israel cần phải hiểu rằng bất cứ nhà nước nào của Palestine được thành lập trên vùng lãnh thổ Palestine phải bao gồm cả Đông Jerusalem. Nếu không có Đông Jerusalem là thủ đô thì cũng không có một nhà nước Palestine.
Và nhà nước Palestine phải là một nhà nước khả thi, giữa Bờ Tây sông Jordan và và dải Gaza phải có đường đi để người giữa hai vùng có thể đi lại một cách an toàn. Nhà nước Palestine phải có chủ quyền đối với cửa khẩu, bầu trời và lòng đất, không phải chỉ có quyền trên mặt đất mà không có quyền đối với lòng đất như nhiều chính trị gia Israel từng đề xuất.
Trên cương vị đại sứ Palestine, tôi chưa thấy những dấu hiệu tích cực của chính quyền Tel Aviv hiện nay để đóng góp tích cực vào nỗ lực của thế giới nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, dựa trên quan điểm hai nhà nước.
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 5
Nhà thờ Vòm Đá thiêng và khu vực Thành Cổ ở Jerusalem. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ bạo lực và bất ổn

- Tuyên bố của ông Trump sẽ tạo ra tác động đến tình hình khu vực như thế nào?
- Nếu theo dõi thông tin liên tục những ngày qua, chúng ta thấy nhiều lãnh đạo thế giới cho biết họ đã trao đổi với chính quyền của Mỹ. Từ tổng thống Pháp, quốc vương Saudi Arabia, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu… đã đề nghị Washington thận trọng trong việc công nhận Jerusalem.
Bởi lẽ hành động này không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế, mà còn tạo ra môi trường mở đường cho những cuộc nổi dậy; tạo cơ hội cho những phần tử khủng bố ở Trung Đông tận dụng sự kiện này nhằm chiêu mộ thêm chiến binh hay tranh thủ sự ủng hộ.
Nói cách khác, tôi nghĩ rằng quyết định sai lầm này của Mỹ tạo thêm sức mạnh cho những phần tử khủng bố trong khu vực. Nó đi ngược với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế về chống khủng bố. Điều này có nghĩa tình hình khu vực thời gian tới sẽ không còn như trước nữa.

Người Palestine không nản lòng

- Người dân Palestine sẽ tiếp tục hành động và phản ứng trước hành động này của Washington như thế nào?
- Đối với người Palestine, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định này. Nhân dân Palestine sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh, bằng những hình thức phi bạo lực, để thể hiện quyền dân tộc bất khả xâm phạm của chúng tôi.
Dù đã 50 năm sống dưới ách chiếm đóng, người Palestine luôn là một dân tộc không ngại đối đầu với thử thách, bằng một quyết tâm rất lớn hướng tới khát vọng hoà bình, khát vọng độc lập dân tộc, khát vọng sống công bằng, khát vọng đóng góp tích cực vào hoà bình thế giới và khu vực.
Không ai có thể ngăn chặn những nỗ lực và quyết tâm này của người Palestine.
Dai su Palestine: Khong ai ung ho quyet dinh sai lam cua Trump hinh anh 6
Một khu định cư Do Thái trong khu vực Đông Jerusalem. Hận thù Arab - Do Thái dai dẳng đã leo thang thành xung đột dân tộc, với Jerusalem ở vị trí trung tâm. Ảnh: NYT.
Nhưng chúng tôi không đi theo con đường bạo lực. Chúng tôi thực hiện cuộc đấu tranh của chúng tôi bằng những cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân dân Palestine tin tưởng luật pháp quốc tế là cơ sở vững chắc để giải quyết mọi vấn đề. Do vậy, chúng tôi tin chắc mình được sự ủng hộ của những quốc gia yêu chuộng hoà bình.
Và chúng tôi cũng chắc chắn rằng sẽ rất ít quốc gia noi theo hành động của Mỹ trong việc công nhận Jerusalem.
Có thể nói tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy Mỹ đang đánh mất uy tín trên cộng đồng quốc tế, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của các nước về cách xử lý của Mỹ trong những vấn đề toàn cầu.
Tôi khẳng định bất kỳ hành động nào không tính toán đến những quyền lợi dân tộc bất khả xâm phạm của Palestine thì chắc chắn sẽ không mang lại kết quả. Hơn 50 năm qua, Israel đã sử dụng nhiều biện pháp để làm giảm sự chú ý với vấn đề Palestine, nhưng họ không bao giờ thành công dù được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ.
Đối với nhân dân Palestine, chúng tôi không có những vũ khí sắc bén để đối phó với đối phương, có thể cuộc sống của chúng tôi chịu sự chi phối, lãnh thổ bị chiếm đóng hoàn toàn; nhưng họ không bao giờ chi phối được trí tuệ của người Palestine.
Cho nên không bất kỳ ai có thể thay thế người Palestine ký kết hoà bình với Israel. Không có Palestine ký kết với Israel thì cơ sở pháp lý của Nhà nước Do Thái Israel sẽ không bao giờ bền vững.
Chính nghĩa luôn mang lại thành công và thắng lợi. Sự phi nghĩa sẽ luôn thất bại. Sức mạnh không tạo ra chính nghĩa, mà chính nghĩa sẽ tạo ra sức mạnh.

Việt Nam sớm công nhận Palestine

Từ sau khi Việt Nam và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thiết lập quan hệ chính trị vào thập niên 1960, PLO đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 1976.
Sau khi Palestine tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine thì Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tuyên bố công nhận. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19/11/1988. Cùng với đó, văn phòng PLO được nâng cấp thành Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam.
Ngày 30/11/2012, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền.


Vì sao dời ĐSQ Mỹ tới Jerusalem khiến hòa bình bị đe dọa? Palestine cho rằng Jerusalem là trọng tâm trong giải pháp hòa giải xung đột Palestine - Israel và việc Mỹ di dời đại sứ quán nước này ở Israel về Jerusalem sẽ phá hỏng mọi thứ.

  • Donald Trump

    Donald Trump
    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...
    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.
    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 3,5 tỉ đôla Mỹ (ước tính tháng 5/2017)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m
Cảnh Toàn - Hải An

Quốc hội yêu cầu Bộ GTVT tổng rà soát quy hoạch về BOT

Sáng 6.12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục cùng Đoàn đại biểu QH TP.Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Đăng Tình dẫn câu chuyện về điểm nóng BOT Cai Lậy những ngày qua và liên đới về Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đặt trên địa bàn P.Ba Láng. Đoạn đường này khoảng 22 km, nhà đầu tư chỉ cải tạo mặt đường hiện hữu nhưng thu phí rất cao, khiến người dân bức xúc nên đề nghị ngành chức năng kiểm tra trạm BOT này đặt có đúng vị trí hay không; đồng thời phải miễn phí 100% vé qua trạm cho các phương tiện tại chỗ trong bán kính 5 - 7 km.

Cử tri Huỳnh Văn Năm cho biết tập thể 27 người đã gửi đơn từ tháng 8.2017 cho các cơ quan từ T.Ư đến địa phương nhưng đến nay chưa nhận được trả lời về việc miễn giảm giá vé qua Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.
Để trả lời ngay cho cử tri, Chủ tịch QH yêu cầu ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ, giải trình. Theo ông Dũng, từ ngày 18.8 vừa qua, Sở có nhận đơn của 13 doanh nghiệp yêu cầu miễn giảm vé qua trạm. Đến nay, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản chính thức trình Bộ GTVT về việc miễn giảm phí cho xe qua trạm, tuy nhiên hiện đang chờ Bộ GTVT phê duyệt. Riêng về các trạm BOT hiện được thu phí trên QL1, Chủ tịch QH cho rằng QL1 dân đang đi, chủ đầu tư chỉ cải tạo, rồi đặt trạm thu phí nhưng không miễn giảm vùng lân cận là bất hợp lý. QH đã yêu cầu Bộ GTVT tổng rà soát các quy hoạch về BOT, phải có giải pháp xử lý vướng mắc hiệu quả. Chủ đầu tư bỏ tiền vào đây nhưng thu phí phải hợp lý, phải công khai cho dân biết. Đồng thời Chủ tịch QH đề nghị các đơn vị có liên quan phải triển khai nhanh việc miễn giảm cho các phương tiện tại Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch QH cũng thông tin về việc QH đã thông qua việc xây dựng đường cao tốc bắc - nam; trong đó có tuyến cao tốc Trung Lương - TP.Cần Thơ, tuyến này sẽ thông xe chậm nhất là vào năm 2021.
Cử tri Đặng Văn Hơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm nâng lương cho cán bộ công chức cấp cơ sở ở xã, phường, thị trấn vì đời sống của họ rất khó khăn. Chúng ta tinh giản biên chế, loại bỏ những cán bộ không đủ năng lực để tăng lương cho cán bộ công chức cấp cơ sở. Cần nghiên cứu, quan tâm tăng lương hưu cho cán bộ nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước, bởi mức lương hưu của họ quá thấp, chưa có sự bình đẳng đối với các đối tượng nghỉ hưu.
Chủ tịch QH cho biết vừa qua QH đã giám sát tối cao tại kỳ họp về vấn đề cải cách bộ máy hành chính nhà nước, qua đó cho thấy bộ máy còn nhiều bất cập, hạn chế và yếu kém cần chấn chỉnh.

Mai Trâm

Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi

Thứ Tư, ngày 06/12/2017 20:00 PM (GMT+7)

Khởi tố, bắt giam bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong; sự thật vụ phát hiện bộ hài cốt dưới nền quán cà phê cũ… là tin nóng 24h qua.

Khởi tố, bắt giam bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong
Liên quan tới cái chết của bé gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 6.12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình, bà nội cháu bé) về tội “Giết người” theo Điều 93, Bộ Luật hình sự.
Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi - 1
Bà Xuân tại cơ quan điều tra.
Theo Công an Thanh Hóa, tại cơ quan điều tra, bà Xuân khai nhận, ngày 25.11, bà vừa bế cháu vừa xem ti vi. Sau đó bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước ngay cửa chính ra vào phòng khách.
Bị ngã bất ngờ khiến bà Xuân để tuột cháu bé khỏi tay và rơi mạnh xuống đất. Đồng thời, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Lúc này, bà Xuân vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.
Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, nên bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu trùm lên mặt cháu rồi đưa ra bụi rác ở ngoài đường bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó.
“Sau khi giấu xác cháu bé xong, bà (Xuân) quay về nằm xuống đất để tạo hiện trường giả bị 2 đối tượng bắt cóc cháu bé”, đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin lời khai ban đầu của bà Xuân.
Theo Công an Thanh Hóa, kết quả điều tra xác định, nguyên nhân cái chết của cháu bé là ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên.
Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý việc lát đá vỉa hè
Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XV, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến về vấn đề lát đá vỉa hè.
Theo ông Chung, Hà Nội đã đưa ra quy đinh rất chặt chẽ đối với lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, công tác lát đá vỉa hè trong những năm vừa qua đã để lại dư luận rất xấu trong con mắt cử tri và nhà quản lý.
Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi - 2
Đá tự nhiên vỡ trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hồng Phú
“Chúng ta cứ làm vào dịp cuối năm và làm chất lượng rất thấp…. Trực tiếp tôi và Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra. Các anh chọn đá không đúng độ dày, làm rất bừa bãi. Chúng tôi đã giao cho Thanh tra TP xuống kiểm tra trong vòng 1 tháng sẽ có kết luận và xử lý luôn”, Chủ tịch Hà Nội nói.
Ông Chung cho biết, Hà Nội chỉ làm lại những vỉa hè đã quá nát, không thể sử dụng, khắc phục được nữa.
Cháy lớn gần tòa nhà Lotte, khói bốc nghi ngút
Khoảng gần 15h chiều 6.12, xảy ra một vụ cháy lớn gần tòa nhà Lotte trên đường Phan Kế Bính (Ba Đình). Đám cháy bắt đầu từ quán cà phê, sau đó lan sang tiệm spa.
Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi - 3
Vụ cháy xảy ra trên đường Phan Kế Bính
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC số 2 (Công an TP Hà Nội) đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Quân đội cũng được huy động đến để đục tường.
Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần trên quán cà phê đã bị thiêu rụi hoàn toàn do được làm bằng tre, nứa. Nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy thuộc tiệm spa.  Đến 16h, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Bắt nghi can vụ phát hiện hài cốt dưới nền quán cà phê cũ
Liên quan tới vụ phát hiện bộ hài cốt người dưới nền quán cà phê cũ ở đường Trường Chinh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), ngày 6.12, Công an tỉnh Quảng Binh đã bắt giữ nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).
Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi - 4
Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh nhỏ), nghi phạm giết người chôn xác ở quán cà phê.
Tại cơ quan điều tra, Hùng bước đầu khai nhận, năm 2010, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, ở TP.Đồng Hới) tại nhà ông L (chủ mảnh đất phát hiện bộ hài cốt) ở đường Trường Chinh để cùng ghi cá độ bóng đá.
Cuối mùa World cup 2010, do anh Dũng không trả số tiền Hùng cho rằng mình được hưởng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng đã dùng tay đấm Hùng rồi bỏ đi tắm.
Bức xúc, Hùng đã đánh chết Dũng. Gây án xong, Hùng dùng cuốc đào nền nhà lên rồi chôn xác nạn nhân xuống trước khi dùng xi măng trám lại để che giấu tội phạm.
Hot girl bị tạm giữ vì chống đối cảnh sát cơ động
Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Phạm Thị Huy Ngọc (20 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Hà (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo điều tra, khoảng 0h ngày 26.11, tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Hà, Ngọc cùng cặp 1 cặp nam nữ khác đi trên 2 xe máy nhưng không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành, điều khiển xe tháo chạy.
Nóng 24h qua: Công bố lời khai của bà nội làm chết cháu gái 20 ngày tuổi - 5
Phạm Thị Huy Ngọc bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Khi tổ tuần tra đuổi kịp và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì các đối tượng không chấp hành, cự cãi với tổ tuần tra.
Tổ tuần tra sau đó ghi hình hành vi vi phạm thì Hà dùng tay gạt làm rơi, hư thiết bị ghi hình của tổ tuần tra. Lúc này, Ngọc và đối tượng nữ còn lại xông vào dùng chân, tay đánh, xé áo một thành viên khác trong tổ tuần tra và bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tạm giữ ”người đẹp” tấn công tổ cảnh sát cơ động
"Người đẹp" cùng nhóm bạn đi xe máy không đội nón bảo hiểm. Gặp tổ tuần tra giao thông, nhóm này cự cãi, giằng...
Theo Xuân Lực (tổng hợp) (Dân Việt)

Vỉa hè bị tái chiếm, cán bộ vẫn tại vị

06/12/2017 17:05

(NLĐO) – Người đứng đầu chính quyền TP HCM khẳng định cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ thì phải thay đổi.

Chiều 6-12, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã trả lời chất vấn đại biểu HĐND TP tại kỳ họp thứ 6.
Đề cập chiến dịch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Tố Trâm đánh giá năm nay có thể nói chính quyền ra quân quyết liệt nhất so với những năm trước. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là dù ra quân quyết liệt nhưng vỉa hè vẫn bị tái chiếm.
"Trong nhiều cuộc họp, Chủ tịch UBND TP cũng nhiều lần khẳng định địa phương nào để tình trạng tái chiếm xảy ra thì xử lý nghiêm người đứng đầu" – ĐB Trâm nhắc lại.
Vỉa hè bị tái chiếm, cán bộ vẫn tại vị - Ảnh 1.
Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm chất vấn Chủ tịch UBND TP về tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.
Từ đó, ĐB Trâm xin hỏi Chủ tịch UBND TP 3 vấn đề: "Một là, xin ông đánh giá lại thực trạng này hiện nay như thế nào? Có phải thiếu một kế hoạch tổng thể trong chiến dịch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè? Hai là, giải pháp gì giải quyết bền vững, tạo được sự đồng thuận của người dân?Ba là, đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu nào chưa khi để vỉa hè bị tái lấn chiếm?".
Trả lời ĐB, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định với chiến dịch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, quan điểm của lãnh đạo TP là triển khai hết sức kiên trì chứ không làm theo phong trào, chiến dịch.
Vỉa hè bị tái chiếm, cán bộ vẫn tại vị - Ảnh 2.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trả lời đại biểu.
Ông Phong cho biết UBND TP đã giao Chủ tịch UBND 24 quận, huyện xác định lại phương án lập lại trật tự vỉa hè phải căn cơ, hiệu quả, trong đó nêu rõ đối với những trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè thì phải có biện pháp xử lý như thế nào.
"Trong các cuộc họp về trật tự đô thị, tôi luôn yêu cầu người dự phải là chủ tịch quận, huyện không được cho người đi thay. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của chính quyền nhưng vấn đề gì cũng phải có lộ trình" – ông Phong cho hay.
Nói về việc đã xử lý được người đứng đầu địa phương khi để vỉa hè lấn chiếm, ông Phong cho biết chưa nghe các quận, huyện báo cáo cụ thể vấn đề này. Tuy nhiên, tinh thần là những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ phải thay đổi.
Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều

Tổng thống Nga Putin chính thức thông báo tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (6/12) đã chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới.

Phát biểu tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và cán bộ lão thành của nhà máy ô tô GAZ ở thành phố Nizhny Novgorod, Tổng thống Putin cho biết: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thực ra không có nơi nào tốt hơn và không có dịp nào tốt hơn dịp này để đưa ra lời thông báo chính thức. Tôi sẽ đứng ra tranh cử chức Tổng thống Liên bang Nga”.

tong thong nga putin chinh thuc thong bao tranh cu nhiem ky tiep theo hinh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA.

Trước đó cùng ngày, tại Diễn đàn ở Thủ đô Moscow, khi được hỏi về khả năng tái tranh cử năm 2018, Tổng thống Putin đã gọi đây là bước đi đầy trách nhiệm và cho biết sẽ quyết định trong thời gian sớm nhất.  
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử sắp tới rất cao khi trong một thời gian dài vừa qua, ông đã duy trì tỷ lệ ủng hộ cao trong nước Nga, bất chấp việc kinh tế Nga đối mặt với nhiều thách thức vì các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. 
Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018 thì sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của ông Putin.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, kể từ năm 2012, tỷ lệ ủng hộ ông Putin có xu thế tăng, luôn ở mức trên 80%, cao nhất lên đến 89,9%. Bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2018./. 


Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Số biên chế nhìn 'ớn lạnh' của Đà Nẵng: 22.065 người

06/12/2017 09:02 GMT+7

TTO - Chính ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - dùng từ "ớn lạnh" cho con số này, một bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, Nhà nước không đủ tiền nuôi.

Số biên chế nhìn ớn lạnh của Đà Nẵng: 22.065 người - Ảnh 1.
Nhân viên Sở Xây dựng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chúng ta không thể chấp nhận duy trì một bộ máy mà ở trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả.
Ông Nguyễn Thương - phó giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng
Giảm 21 đơn vị, 2.000 biên chế
Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, năm 2017 có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 người làm việc (trước đây gọi là biên chế sự nghiệp). Ông Võ Ngọc Đồng - giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - cho biết theo lộ trình đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ hợp nhất, sáp nhập, giải thể 21 đơn vị sự nghiệp công lập để giảm ít nhất 2.000 biên chế. 
Đề án này cũng đặt mục tiêu chuyển nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước bao cấp sang nguồn thu dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp khoảng 200 tỉ đồng/năm.
Ông Đồng cho biết nguyên tắc sẽ sáp nhập, hợp nhất: các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ, cùng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với đối tượng, địa bàn như nhau thì mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đơn vị thực hiện, nhưng không nhất thiết mỗi đơn vị chỉ thực hiện một chức năng, nhiệm vụ.
Cùng với đó là giải thể đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả, hoặc lĩnh vực cung cấp dịch vụ đã được xã hội hóa cao.
"Đối với các đơn vị sự nghiệp đã giao quyền tự chủ và thành lập hội đồng quản lý thì được thí điểm thuê giám đốc điều hành trong đơn vị sự nghiệp, nhằm đổi mới tư duy và phương thức quản lý theo mô hình quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng chủ động, sáng tạo, mở rộng liên doanh liên kết, kêu gọi, huy động vốn, tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường" - ông Đồng nói.
Không quá 3 cấp phó
Theo ông Võ Ngọc Đồng, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã ban hành quy định và kiểm soát cơ cấu, định mức tỉ lệ giữa bộ máy và người làm lãnh đạo, quản lý.
Về cấp phó, đơn vị dưới 30 người chỉ có 1 cấp phó, từ 30 người đến dưới 150 người có 2 cấp phó. Đơn vị y tế điều trị bệnh có 150 người trở lên có không quá 3 cấp phó. Các đơn vị sự nghiệp khác có từ 150 người trở lên và có phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn hoặc có tính chất phức tạp thì chủ tịch UBND TP xem xét từng trường hợp cụ thể để thực hiện, nhưng không quá 3 cấp phó.
Số biên chế nhìn ớn lạnh của Đà Nẵng: 22.065 người - Ảnh 4.
Đà Nẵng mạnh tay giảm biên chế - Đồ họa: TẤN ĐẠT
Đối diện sự thật
Nói về lý do sáp nhập, tinh gọn bộ máy trong cuộc họp mới đây, ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho rằng nhìn vào con số biên chế hiện nay thấy "ớn lạnh", Nhà nước không đủ tiền nuôi bộ máy cồng kềnh nhưng hoạt động kém hiệu quả.
Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng lâu nay việc tinh giản biên chế tuy có thực hiện nhưng chưa mang lại hiệu quả. Do vậy, đề án của Sở Nội vụ lần này sẽ tạo đột phá trong việc sắp xếp bộ máy, giảm các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hạn chế chồng chéo. 
"Hướng sáp nhập, giải thể, cổ phần hóa, tiến tới lộ trình tự chủ là những đề xuất mạnh mẽ, mạnh dạn, rất hợp lý và khoa học, triển khai thực hiện càng sớm càng tốt" - ông Thơ nói.
Ông Thơ xác định: "Trước sau gì cũng phải đối diện sự thật là bộ máy hành chính hiện tại rất cồng kềnh, phân tán, chia nhỏ. Người làm thì ít mà đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo to quá, nhiều quá, nhìn vào tỉ lệ là không thể chấp nhận được.
Trụ sở thì nhiều, cán bộ lãnh đạo nhiều, trong khi nhân viên và người làm trực tiếp thì ít. Lương nhiều nhưng công việc không trôi chảy bao nhiêu... Chưa kể có những lĩnh vực, công việc tương tự nhau cũng chia năm, chia bảy ra. Đó là sự thật".
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thừa nhận việc tinh giản, thu gọn bộ máy rất phức tạp. Ông Thơ cho biết đối với các đơn vị đã có đề án sắp xếp, khi giám đốc về hưu thì dừng việc bổ nhiệm giám đốc mới, tránh tình trạng quá nhiều giám đốc khi sáp nhập sẽ gây khó khăn trong công tác bổ nhiệm nhân sự.
Không ai thích đổi mới theo hướng xóa sổ mình, hay hạ mình xuống một bậc cả. Đó là cái khó. Nhưng thấy khó mà mình chùn bước, không dám làm càng không được. Nếu cứ nghĩ theo kiểu để yên rứa chứ mắc chi đụng vô, xới lên làm gì cho rách việc, rồi đơn thư kiện tụng, rồi xin xỏ, cầu cứu đủ thứ... Nếu ngại thế không làm được.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Số biên chế nhìn ớn lạnh của Đà Nẵng: 22.065 người - Ảnh 6.
Mô hình "một cửa" ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, giảm được nhiều đầu mối và nhân lực - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Thu gọn vẫn hiệu quả
Advertisement
Thực tế việc thí điểm sáp nhập 8 trung tâm giáo dục thường xuyên thành còn 3 trung tâm vừa qua ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục tại Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Vĩnh - giám đốc Sở GD-ĐT - cho biết sau khi sáp nhập, bộ máy đã tinh gọn lại, trụ sở của các cơ sở này dư ra được bàn giao lại cho UBND quận, huyện để mở trường mầm non, tiểu học, THCS...
"Việc sáp nhập này là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm bớt số lượng người làm việc, lấy thu bù chi, tiến đến việc các trung tâm này có thể tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động" - ông Vĩnh cho biết.
Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Giao - giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 vừa mới được sáp nhập - cho hay sau gần 10 tháng sáp nhập với sự "khởi sắc" tuyển sinh, đời sống cán bộ nhân viên của trung tâm hiện cao hơn, thu nhập tăng thêm cao gấp đôi so với năm trước. 
Về bộ máy, ông Giao cho biết nếu trước đây mỗi trung tâm có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc thì sau khi sáp nhập, hiện trung tâm có 1 giám đốc và 1 phó giám đốc.
Bà Trần Thị Thúy Hà - trưởng Phòng GD-ĐT quận Hải Châu - cho rằng với việc sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, quỹ đất đó được bàn giao cho UBND quận để mở trường học rất hợp lý, do quỹ đất để xây dựng, mở rộng trường học ở quận trung tâm như Hải Châu hiện dường như là không thể. 
Khi được bàn giao lại các trụ sở, với khu đất dư ra của các trung tâm, phòng sẽ đề xuất mở trường mầm non và trường tiểu học.
TP.HCM: Trợ cấp tiền cho người nghỉ hưu trước tuổi
Theo lộ trình được Bộ Chính trị giao, đến năm 2021 TP.HCM phải tinh giản 10% biên chế công chức hành chính và 10% viên chức sự nghiệp công lập. Hiện TP.HCM đang sử dụng hơn 11.900 biên chế (trong khi trung ương giao chỉ khoảng 8.300 biên chế) và khoảng 130.000 viên chức làm việc tại các đơn vị công lập.
Về biên chế công chức, dù trung ương giao khoảng 8.300, nhưng số biên chế tăng thêm hơn 3.000 đang bảo đảm quản lý cho đô thị đặc biệt. Từ năm 2013 đến nay, TP không tăng biên chế nữa.
Giải pháp cụ thể:
Thứ nhất, để giải quyết biên chế công chức hành chính, mới đây UBND TP đã trình HĐND duyệt chi 380 tỉ đồng để vận động 1.062 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quá trình tinh giản biên chế trong giai đoạn từ nay đến năm 2021.
Số tiền trên trợ cấp cho 2 nhóm đối tượng gồm: cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và quận, huyện thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo nghị định 108.
Kế đến là nhóm cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý (không cơ cấu cấp ủy) tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (về hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế).
Thứ hai, về tỉ lệ tinh giản 10% của 130.000 viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập (bệnh viện, trường học, trung tâm...), TP.HCM cũng đang có các kế hoạch chuyển mạnh các đơn vị sang tự chủ và đẩy mạnh xã hội hóa (theo quy định của nghị định 16).
Các đơn vị sự nghiệp công phải tiến dần từ tự chủ một phần đến tự chủ hoàn toàn trong việc chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.
Hiện đã có 4 sở (Y tế, Giáo dục - đào tạo, Khoa học - công nghệ và Lao động - thương binh & xã hội) trình các đề án, kế hoạch để chuyển các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành sang tự chủ và đẩy mạnh xã hội hóa. Theo lộ trình, đến năm 2021, số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được tinh giản khoảng 20.000.
Sắp tới, với cơ chế đặc thù đã được thông qua, TP.HCM có thể chủ động quyết định nhiều hơn đến việc tinh giản biên chế, tăng lương, chế độ cho công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng tốt cho sự phát triển của đô thị đặc biệt. ÁI NHÂN
banquanly-ctn 7(read-only)
Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội, một trong 5 "siêu ban" của Hà Nội mà báo Tuổi Trẻ từng đề cập. Các "siêu ban" này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 BQLDA tiền thân trực thuộc TP và trực thuộc sở, ngành trước đây - Ảnh: VIỆT DŨNG
Hà Nội: Khuyến khích tự nghỉ
Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm gần 8.600 biên chế viên chức sự nghiệp và biên chế công chức hành chính theo phương án về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 5-12.
Ông Trần Huy Sáng, giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết từ cuối năm 2016, UBND TP đã giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo đúng số biên chế HĐND TP giao trước đó. Sau đó, ngay từ đầu năm 2017, TP đốc thúc các đơn vị thực hiện. Nhờ đó, trong năm 2017 TP đã tinh giản được 1.267 biên chế.
Trong năm 2017, Hà Nội đã sáp nhập, sắp xếp lại hàng loạt cơ quan, đơn vị như: sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ đầu tư phát triển TP, Quỹ phát triển đất TP, Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện; sáp nhập các đơn vị trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm thể thao và đài truyền thanh huyện thành Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao; sáp nhập các trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào ban quản lý dự án...
Tới đây, Hà Nội tiếp tục hoàn thành sắp xếp các đơn vị còn lại, trong đó có đội thanh tra xây dựng, các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp, Trung tâm Điều hành và giám sát công nghệ thông tin TP. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là giáo dục, y tế, sẽ được chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, mô hình công ty cổ phần.
Về giải pháp, ông Sáng cho hay Hà Nội đã hoàn thành xây dựng cơ chế đặc thù của TP để khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế. Hiện Hà Nội đang tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế này. LÂM HOÀI
HỮU KHÁ - ĐOÀN CƯỜNG

Cảnh báo "khác thường" Trung Quốc dành cho Mỹ

06/12/2017 16:10

(NLĐO) - Trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc diễn tập không quân lớn nhất từ trước tới nay trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã có động thái cho thấy đang cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Hôm 4-12, cùng ngày cuộc diễn tập giữa Mỹ - Hàn bắt đầu, phát ngôn viên của lực lượng không quân Trung Quốc cho biết các máy bay nước này đã tiến hành cuộc tập trận dọc những tuyến đường và khu vực chưa từng bay qua trước đây.
Theo đó, các máy bay do thám của Trung Quốc đã bay qua biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông gần bán đảo Triều Tiên.
Cảnh báo khác thường Trung Quốc dành cho Mỹ - Ảnh 1.
Máy bay Trung Quốc đã bay qua những tuyến đường chưa từng đi qua trước đây. Ảnh: PLAAF
Dù Trung Quốc thường xuyên mở rộng và hiện đại hóa quân sự thì cuộc diễn tập nói trên dường như mang một mục đích khác.
Ông Li Jie, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, cho rằng: "Thời điểm quân đội Trung Quốc đưa ra thông báo về cuộc diễn tập cũng là lời cảnh báo Washington và Seoul không nên khiêu khích Bình Nhưỡng thêm nữa".
Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên, có thể ngăn nguồn cung tài chính cho Bình Nhưỡng một cách hiệu quả và thúc đẩy sự sụp đổ của chính phủ Triều Tiên như Mỹ mong muốn. Tuy nhiên, điều mà Trung Quốc quan tâm là dùng Triều Tiên làm vùng đệm nhằm ngăn Mỹ đưa quân đến biên giới.
Trong khi đó, hôm 6-12 quân đội Mỹ đã điều một máy bay ném bom B-1B bay trên Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa hai nước, động thái được xem là lời cảnh báo đối với Triều Tiên. Chiếc B-1B Lancer đã diễn tập một vụ ném bom khu vực quân sự cùng chiến đấu cơ khác của Mỹ và Hàn Quốc.
Mỹ trước đây cũng từng triển khai các máy bay ném bom nhằm phô trương sức mạnh sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, cuộc diễn tập được tiến hành ở dãy Pilsung thuộc tỉnh Gangwon, cách biên giới Triều Tiên khoảng 150 km. Cuộc diễn tập cũng diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman có chuyến thăm hiếm hoi tại Triều Tiên.
Cảnh báo khác thường Trung Quốc dành cho Mỹ - Ảnh 2.
Một chiếc máy ném bom B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: Reuters
Cảnh báo khác thường Trung Quốc dành cho Mỹ - Ảnh 3.
Các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ tham gia cuộc diễn tập cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc hôm 6-12. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, nhằm tăng cường khả năng đối phó các hành động khiêu khích từ Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới lên 43,2 ngàn tỉ won (tương đương 39,7 tỉ USD) để hỗ trợ chiến dịch của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.
Theo kế hoạch ngân sách được quốc hội thông qua hôm 6-12, chi tiêu quân sự sẽ tăng 7% trong năm tới, mức tăng cao nhất kể từ năm 2009. Ngân sách năm 2018 nhiều hơn 40,4 tỉ won so với đề xuất ban đầu của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay ngân sách quốc phòng năm 2018 phản ánh "thực tế an ninh khắc nghiệt" khi mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền Tổng thống Moon đang thúc đẩy cải cách lực lượng vũ trang 625.000 người với khẩu hiệu "đủ năng lực bảo vệ an ninh quốc gia". Nỗ lực này tập trung vào nâng cấp các hệ thống vũ khí và tinh giản quân số.
Xuân Mai (Theo Businessinsider, BBC, Yonhap)

Cựu tổng thống Georgia "chơi đuổi bắt" với an ninh Ukraine

06/12/2017 19:00

(NLĐO) - Các công tố viên Ukraine cho cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili thời hạn 24 giờ để nộp mình nhưng ông từ chối.

Theo AP, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 5-12 đột kích nhà của ông Saakashvili ở thủ đô Kiev và bắt giữ người này. Tuy nhiên, sau đó, ông được những người ủng hộ giải cứu. Họ cắm trại bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine và yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko phải từ chức.
Hôm 6-12, ông Saakashvili khẳng định sẽ không nộp mình theo yêu cầu của các công tố viên Ukraine. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, ông Saakashvili thông báo mình chuẩn bị gặp một điều tra viên.
Cựu tổng thống Georgia chơi đuổi bắt với an ninh Ukraine - Ảnh 1.
Ông Saakashvili bắt tay một người ủng hộ bên ngoài quốc hội Ukraine hôm 6-12. Ảnh: AP
Cảnh sát và công tố viên tìm đến trại của ông Saakashvili từ sáng sớm nhưng vấp phải sự phản đối từ khoảng 100 người biểu tình. Vụ ẩu đả khiến 11 nhân viên an ninh và 2 người ủng hộ ông Saakashvili bị thương.
Một nhân chứng nói với Reuters rằng hàng trăm cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia đang tập trung bên ngoài quốc hội nhưng vẫn chưa bắt được ông Saakashvili.
Lệnh bắt giữ cựu tổng thống Georgia làm dấy lên lo ngại Ukraine có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ cuộc cách mạng năm 2014.
Cựu tổng thống Georgia chơi đuổi bắt với an ninh Ukraine - Ảnh 2.
Hàng trăm cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia tập trung bên ngoài quốc hội. Ảnh: REUTERS
Cựu tổng thống Georgia chơi đuổi bắt với an ninh Ukraine - Ảnh 3.
Người biểu tình bên ngoài quốc hội Ukraine hôm 6-12. Ảnh: REUTERS
Ông Saakashvili được ủng hộ rộng rãi ở Ukraine, nơi chiến dịch chống tham nhũng của ông được người dân hưởng ứng.
Tuy nhiên, Tổng Công tố viên Yuri Lutsenko cho biết người đại diện của ông Saakashvili từng nhận 500.000 USD từ các doanh nhân Ukraine. Những người này có quan hệ với Nga và số tiền được dùng để tài trợ cho các cuộc biểu tình.
Ngoài ra, văn phòng của Tổng thống Poroshenko tuyên bố các công tố viên có bằng chứng cho thấy ông Saakashvili còn nhận tài trợ từ một số băng nhóm tội phạm liên quan đến cựu Tổng thống Viktor Yanukovich - người lên kế hoạch lật đổ chính phủ hiện tại.
Vào năm 2013, Tổng thống Poroshenko bổ nhiệm ông Saakashvili làm thống đốc khu vực Odessa của Ukraine sau khi ông chấm dứt gần 10 năm làm tổng thống Georgia và rời khỏi nước này.
Năm 2016, ông Saakashvili từ chức thống đốc Odessa, đồng thời phàn nàn rằng những nỗ lực chống tham nhũng của mình bị cản trở. Kể từ đó, ông hay tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine.
Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

Vì sao chưa khởi tố sai phạm tại Tập đoàn Mường Thanh?


Một công trình xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội /// Ngọc Thắng
Một công trình xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội
Tại phiên chất vấn HĐND TP.Hà Nội ngày 6.12, nhiều đại biểu chất vấn về việc chưa khởi tố sai phạm Tập đoàn Mường Thanh.
Đại biểu (ĐB) Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND đặt câu hỏi: Tập đoàn Mường Thanh sai phạm nghiêm trọng, có hệ thống về công tác trật tự xây dựng, đặc biệt là công tác PCCC. Tháng 8.2016, Thanh tra TP đã chuyển Công an TP.Hà Nội điều tra. Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã hứa sẽ khởi tố sớm, vậy tại sao đến nay chưa khởi tố ?

ĐB Hoàng Huy Được (H.Ba Vì) cho hay việc khởi tố sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh được nêu lên nhiều lần trong các cuộc họp trước đây. "Đã qua 2 kỳ họp, xới lên như thế, tạo dư luận trong cử tri mà chúng tôi không biết trả lời thế nào. Người ta đặt vấn đề phải chăng "củi" này ướt mà không khởi tố được, không cháy được. Đây là câu chuyện dẫn tới lòng tin của cử tri đối với những việc chúng ta đã nói", ĐB Được bức xúc.
Trả lời chất vấn, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết ngày 29.11.2016 Cơ quan CSĐT đã nhận toàn bộ hồ sơ của Thanh tra TP.Hà Nội chuyển đến. Ngay sau đó, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng PC46, đã ra quyết định phân công điều tra viên tổ chức xác minh theo quy định pháp luật. "Thời gian xác minh, điều tra là 20 ngày theo bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng đó là đối với các vụ việc đơn giản, không phức tạp. Đối với các vụ việc phức tạp, thời gian là 60 ngày. Còn đây là vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết, nội dung cần tập trung lực lượng, biện pháp điều tra. Chúng tôi đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Viện KSND TP để giám sát các hoạt động thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, trong đó có nội dung cần phải giám định thiệt hại", ông Khương nói.
Thiếu tướng Khương cũng cho hay, Công an TP đã đề nghị Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn đánh giá thiệt hại nhưng đến giờ chưa nhận được kết quả giám định. Do đó, chưa có căn cứ để khởi tố vụ án. “Đây là doanh nghiệp (DN) tư nhân rất lớn với hơn 20.000 lao động ở 40 tỉnh, thành và cả bên Lào. Do đó, cần huy động lực lượng điều tra viên khá đông vào cuộc xác minh với tinh thần tích cực, khẩn trương. Đồng thời, phải thận trọng do tác động đến nhiều người lao động, khách hàng đã mua sản phẩm bất động sản của DN này. Tôi khẳng định, không có việc “củi ướt” hay “củi khô”…”, ông Khương nói.
Các ĐB cho rằng hiện vẫn còn nhiều quận chưa xử lý dứt điểm các tồn tại cũ và để phát sinh các vi phạm mới trong xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo; đến nay vẫn còn tồn tại 154 công trình vi phạm của năm 2015, 2016 và 345 công trình mới của năm 2017 chưa được xử lý dứt điểm, tập trung nhiều ở H.Sóc Sơn, Q.Nam Từ Liêm, Q.Bắc Từ Liêm, Q.Hai Bà Trưng…
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, trong năm 2017, lực lượng Thanh tra xây dựng TP.Hà Nội đã kiểm tra 100% công trình xây dựng, phát hiện 345 công trình vi phạm, trong đó đã hoàn thiện các hồ sơ, gửi phương án cho chính quyền địa phương và đã xử lý vi phạm được 70%. Theo ông Dục, sẽ hoàn thành xử lý các trường hợp vi phạm còn lại trong năm 2017…
TP.HCM sớm trình đề án tăng nhiều loại phí, lệ phí ở TP.HCM
Tại phần báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trước phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa 9 hôm qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho hay để thực hiện tốt hơn công tác quản lý thuế, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thực hiện Nghị quyết 54 Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, TP sẽ triển khai đồng loạt một số chính sách. Sẽ tập trung xây dựng, hoàn chỉnh đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí và lệ phí; đề án tăng mức hoặc tỷ lệ tăng phí, lệ phí đã được cấp thẩm quyền quyết định… Phấn đấu sớm hoàn thành những đề án này để trình HĐND TP trong phiên họp bất thường vào cuối tháng 2.2018 hoặc trễ nhất là kỳ họp giữa năm 2018.
Tại phiên chất vấn liên quan đến câu hỏi thất thu thuế xuất phát từ việc “đi đêm” giữa cán bộ thuế, hải quan thông đồng với DN của ĐB, Cục trưởng Cục Thuế TP Trần Ngọc Tâm thừa nhận dù không phổ biến nhưng vẫn có việc cán bộ thuế “đi đêm” với DN. Để kiểm soát vấn đề này, Cục Thuế đã nhiều lần đề nghị DN, hộ kinh doanh phối hợp với Cục Thuế vì đây là vấn đề nhạy cảm, gây nhiều bức xúc.
Về tình trạng chuyển giá của DN có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), ông Tâm cho hay không chỉ DN FDI mà còn có nhiều DN chuyển giá và đây không chỉ là vấn đề của VN mà còn của nhiều nước. Rất khó phát hiện và xử lý DN chuyển giá vì phần lớn DN FDI có trụ sở chính ở nước ngoài và nhiều giao dịch diễn ra ngoài lãnh thổ VN. Tổng cục Thuế đang xây dựng cơ sở dữ liệu và đang đặt cơ chế mua thông tin ở nước ngoài để lấy thông tin đó đấu tranh với DN FDI có dấu hiệu chuyển giá.
Ông Tâm cho hay TP.HCM có nhiều DN FDI nên Bộ Tài chính cho phép Cục Thuế TP thành lập phòng thanh tra chống chuyển giá. Hiện phòng này đang xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ chống chuyển giá. Về chống chuyển giá, trong 11 tháng năm 2017, Cục Thuế TP đã thanh tra 16 DN có dấu hiệu chuyển giá và phạt, truy thu 299 tỉ đồng. Đến nay DN bị phạt đã đóng tiền đầy đủ và không khiếu nại.

Đà Nẵng xử lý công trình xây dựng trái phép chưa nghiêm

Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, ĐB Nguyễn Kim Dũng cho hay qua hoạt động kiểm tra, giám sát thực tế các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn, thấy hầu hết xảy ra tình trạng sai phạm, lách luật sau cấp phép xây dựng. Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, tình trạng phạt cho tồn tại nên các chủ đầu tư lợi dụng cơ hội này để cố tình vi phạm. Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng cho biết, trong 11 tháng qua, tổng số công trình vi phạm là 564 trường hợp, có 411 trường hợp bị xử phạt hành chính hơn 5 tỉ đồng. (Hoàng Sơn)

Bình Thuận chất vấn Sở TN-MT về nạn "cát tặc" lộng hành

Ngày 6.12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đặt vấn đề: “Báo Thanh Niên phản ánh liên tiếp hai bài về cát tặc lộng hành, bất chấp chính quyền. Việc này cử tri hỏi có đúng không, trách nhiệm thuộc cơ quan nào?”. Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, trả lời: “Thông tin Báo Thanh Niên phản ánh là hoàn toàn có cơ sở”. Ông Lâm nhận trách nhiệm cá nhân và của Sở TN-MT khi được giao quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản. Theo ông Lâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT và Công an tỉnh kiểm tra tất cả những địa điểm mà báo phản ánh. "Có tình trạng buông lỏng quản lý từ chính quyền xã tới huyện. Địa phương chưa làm hết chức trách của mình. Còn hiện tượng buông lỏng, xử lý chưa nghiêm, chưa dứt điểm ở các điểm nóng khai thác trái phép”, ông Lâm nói. (Quế Hà)

Vì sao chưa khởi tố sai phạm tại Tập đoàn Mường Thanh? - ảnh 2

tin liên quan

Hà Nội kỷ luật cán bộ liên quan sai phạm của Mường Thanh
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai và ông Nguyễn Anh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Q.Hoàng Mai.
Lê Quân - Trung Hiếu

Nước dâng ngập lút bánh xe trên nhiều tuyến đường ở TP HCM

Tối 6/12, triều cường đạt đỉnh 1,67 m khiến nhiều tuyến đường tại huyện Nhà Bè, quận 2 bị ngập sâu, người dân chật vật về nhà.


Tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) nước ngập lút bánh xe khiến nhiều phương tiện bị chết máy, người dân bì bõm dắt bộ hoặc phải thuê ba gác để chở người và xe về nhà.
Nước ngập cả bánh xe, vợ chồng anh Phương phải đẩy phương tiện lên vỉa hè. "Xe này tôi mượn bạn nên giờ dắt đem trả người ta. Ai dè đi chưa được nửa đường thì bị chết máy, hai vợ chồng phải thay nhau đẩy", anh Phương chia sẻ.
"Gia đình tôi mới chuyển đến đây sống hôm nay. Đâu có biết đường ngập nặng như này. Oải quá", bà Như than thở khi kẹt giữa dòng nước cùng cô con gái.
Một thanh niên cố khởi động xe nhưng đành bất lực vì nước tràn vào pô.
Anh Nguyễn Văn Dân cho cháu trai 4 tuổi chơi trên phao nổi. "Ở đây cứ triều cường là nước lênh láng, không ai dám cho trẻ con ra ngoài nên tôi phải dùng phao để chở cháu đi chơi an toàn", anh Dân nói
"Tôi ở đây nhiều năm rồi, cũng muốn nâng nhà lên cho bớt ngập mà chưa làm được", anh Trần Thu Hảo, bán quán ven đường Lê Văn Lương, nói.
Người dân Nhà Bè thuê xe ba gác chở về nhà với giá 30.000 - 50.000 đồng một người. Đến 21h, mực nước còn ngập hơn nửa bánh xe.
Thấy nhiều xe bị chết máy, anh Lê Tấn Thương (xã Nhơn Đức) cùng bạn bè sửa chữa xe miễn phí cho bà con.
"Anh em tôi làm việc này từ năm ngoái. Năm nay thấy đường ngập sâu quá nên tiếp tục trưng biển sửa xe giúp bà con đỡ cực", anh Thương chia sẻ.
Tại đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) - nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng và người nước ngoài sinh sống - nước ngập sâu nửa bánh xe. Trong đó, ngập nặng nhất là khu chung cư cao cấp Hoàng Anh và đoạn giao với đường Xuân Thủy. 
Bà Tâm dùng mảnh vải trắng để báo hiệu cho tài xế đi chậm lại, tránh nước tạt vào nhà. "Cứ tháng hai lần triều cường lên, nước tràn vào nhà. Lần nào hai vợ chồng cũng phải thay nhau ra đứng ở cửa để báo hiệu xe ô tô chạy chậm lại", bà cho biết.
Nhiều xe máy chao đảo khi ôtô phóng qua trong dòng nước.
Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay đỉnh triều đạt 1,65 m tại trạm Phú An và 1,66 m tại trạm Nhà Bè khiến các vùng trũng thấp ở TP HCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.
Ngày mai, đỉnh triều dự báo đạt mức 1,68 m lúc 5h30 và 1,67 m lúc 18h, sau đó hạ dần


Video: Người SàiGòn lội nước trong ngày triều cường đạt đỉnh. 
Thành Nguyễn - Quỳnh Trần

Vào vườn Quốc gia Núi Chúa săn voọc chà vá nấu cao

TPO - Tuấn và Chương len vào vườn Quốc gia Núi Chúa săn 5 con voọc về nấu cao bán.

Tang vật vụ săn bắn động vật hoang dã
Tang vật vụ săn bắn động vật hoang dã

Ngày 6/12, Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Phương Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (36 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Săn bắn trái phép động vật hoang dã.
Theo thông tin ban đầu, chiều 30/11, Tuấn và Phương từ thị xã Ninh Hòa vào tiểu khu 140 vườn Quốc gia Núi Chúa (xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận) săn động vật quý hiếm.
Khi cả hai bắn được 5 con voọc chà vá chân đen, loài động vật nắm trong nhóm IB đang được bảo tồn, thì bị Kiểm lâm vườn Quốc gia Núi Chúa phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Chương khai săn voọc về nấu cao bán.
Được biết, Tuấn từng bị TAND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tuyên phạt 6 năm tù về tội săn bán động vật hoang dã vào năm 2011. Vừa mãn hạn tù, Tuấn tiếp tục tái phạm tội.
Công an huyện Thuận Bắc đang củng cố hồ sơ truy tố các đối tượng trên.

Nhà đầu tư BOT Cai Lậy được ưu ái chỉ định thầu

TP - Dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cũng nằm trong số các dự án giao thông thực hiện chỉ định nhà đầu tư, thay vì đấu thầu rộng rãi, dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Có hay không việc “ưu ái” chỉ định thầu?
Nhiều quan tâm, nhưng vẫn chỉ định
Tháng 9/2013, báo cáo Thủ tướng xin chủ trương đầu tư Dự án BOT Cai Lậy, Bộ GTVT cho rằng, Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy đã có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuy nhiên, lượng phương tiện đông nên thường xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Do đó, từ năm 2009, Bộ GTVT đã nghiên cứu xây dựng tuyến tránh thị trấn Cai Lậy, Sau đó, Bộ GTVT trình Thủ tướng xin chủ trương đầu tư tuyến đường này theo hình thức BOT.
Tại Thông báo số 55 ngày 21/2/2012, Thủ tướng kết luận về Đề án mở rộng Quốc lộ 1 giai đoạn 2012-2020: “Riêng các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét sau”. Như vậy, tuyến tránh qua thị trấn Cai Lậy không thuộc diện ưu tiên đầu tư. Ngoài ra, trong dự kiến tới năm 2020, qua địa phận Tiền Giang còn có cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Bộ GTVT lúc đó cho rằng, quy mô Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy như trên không đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, kể cả khi có cao tốc. Trên cơ sở đó, bộ này vẫn đề xuất Chính phủ cho chủ trương đầu tư tuyến tránh thị trấn Cai Lậy.
Sau khi được Thủ tướng thông qua chủ trương đầu tư tuyến tránh Cai Lậy, tháng 12/2013, Bộ GTVT tiếp tục có văn bản xin được chỉ định thầu. Theo bộ này, sau khi đăng tải danh mục dự án kêu gọi đầu tư đã nhận được văn bản đăng ký của một số nhà đầu tư. Trong đó, có Liên danh Cty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Cty CP đầu tư và dịch vụ Nam Phương. Do việc đầu tư tuyến tránh thị trấn Cai Lậy là cấp bách, nên Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư cho dự án. Nhà đầu tư dự kiến là Liên danh giữa 2 công ty trên.
Thực tế, có không ít dự án BOT nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, như trường hợp của BOT Cai Lậy, Bộ GTVT cũng thừa nhận có nhiều nhà đầu tư gửi văn bản ngỏ ý tham gia.
Không ai quan tâm nên phải chỉ định?
Trả lời PV Tiền Phong về chỉ định thầu tại các dự án BOT giao thông, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông lý giải: Với BOT Cai Lậy, dù lúc đầu có vài nhà đầu tư đăng ký tham gia, nhưng sau đó cũng chỉ còn lại 1 nhà đầu tư, nên không tổ chức đấu thầu.
Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố tháng 8 vừa qua cũng chỉ rõ, hầu hết dự án BOT giao thông đều chỉ định thầu dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Quản lý Đấu thầu (Bộ KH&ĐT) cho biết, theo Luật Đấu thầu, với dự án có nhiều nhà đầu tư tham gia đều phải thực hiện đấu thầu rộng rãi. Chỉ định thầu chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách, có 1 nhà đầu tư tham gia. “Thẩm quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư do các bộ ngành, địa phương quyết định theo quy định, Bộ KH&ĐT không tham gia”, ông Trương nói. Chuyên gia giao thông - TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, khi một công trình được chỉ định thầu sẽ có nguy cơ cao dẫn tới tiêu cực, xin - cho, lợi ích nhóm. Ngoài ra, do không có sự cạnh tranh, nên các dự án dễ bị “đẩy” giá lên cao để tăng thời gian thu phí, công nghệ lạc hậu, tuổi thọ công trình ngắn...
Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2016, Bộ GTVT đã huy động được khoảng 171.308 tỷ đồng cho đầu tư giao thông. Trong đó, vốn BOT là 154.481 tỷ đồng/59 dự án.

Thu thuế kinh doanh qua mạng: Một cá nhân bị truy thu 8 tỷ đồng

Dân trí Hình thức bán hàng qua mạng, quảng cáo trên mạng xã hội, youtube... với doanh thu ngày càng cao và dòng tiền chảy ra nước ngoài. Tuy nhiên, Cục thuế TPHCM cho rằng với cơ chế hiện tại thì chưa xử lý được.
 >> “Điểm danh” hàng loạt khoản thuế, lệ phí phải nộp khi bán hàng qua Facebook
 >> Mạnh tay "trấn áp" trốn thuế kinh doanh qua facebook
 >> Nhiều "chiêu" lạ "né" thuế kinh doanh qua facebook

Lúng túng thu tiền quảng cáo qua mạng xã hội
Ngày 6/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đặt nhiều câu hỏi chất vấn đối với Cục Thuế TPHCM.
Đại biểu Cao Anh Minh băn khoăn thất thu thuế kinh doanh qua mạng
Đại biểu Cao Anh Minh băn khoăn thất thu thuế kinh doanh qua mạng
Đại biểu Cao Anh Minh quan tâm đến quản lý thuế thương mại điện tử. Theo ông, hầu hết doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử đều đặt trụ sở nước ngoài. Các hoạt động liên quan đến quảng cáo, du lịch có dòng tiền chảy ra nước ngoài. Doanh thu quảng cáo trực tuyến 1 tỷ USD mỗi năm. Vậy ngành Thuế có đề xuất quản lý thuế như thế nào?
Trong khi đó, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị Cục Thuế TPHCM làm rõ về vụ việc xảy ra vào tháng 11, cơ quan công an đã bắt giữ lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng của công ty Thiên nhiên Việt Nam, có dấu hiệu làm giả.
Từ vụ việc này, có nhiều đại sứ thương hiệu là các diễn viên, người mẫu Việt Nam đảm nhận, thông qua các trang mạng xã hội thực hiện viết bài, livestream để giới thiệu sản phẩm.
“Dĩ nhiên, nguồn thu từ các hoạt động này là không nhỏ, còn nghĩa vụ thuế trong sự việc này chắc chắn sẽ có thất thoát. Vậy cơ quan thuế đã làm gì, có giải pháp như thế nào để kiểm soát”, bà Châu nói.
Đại biểu Châu hỏi điều này là muốn nhấn mạnh ngành thuế có những cơ chế gì để đảm bảo và thúc đẩy sự công bằng trong nghĩa vụ thuế, đừng để kéo dài tình trạng người thu nhập nhiều thì đóng ít còn người thu nhập ít lại đóng đầy đủ thuế thu nhập cá nhân.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị làm rõ vụ bắt giữ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng, có dấu hiệu làm giả
Đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị làm rõ vụ bắt giữ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng, có dấu hiệu làm giả
Trả lời chất vấn của đại biểu, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm cho biết, các hoạt động thương mại trong nước có thể chi phối bằng luật hiện hành. Trong khi đó hoạt động thương mại điện tử thâm nhập từ nước ngoài, người ta ở bên ngoài thực hiện nền kinh tế chia sẻ thì ngành thuế còn lúng túng.
“Từ đầu năm chúng tôi đã thấy thương mại điện tử không còn là cá biệt mà bắt đầu phổ biến. Chúng ta phải tìm hiểu ở dạng nào. Qua phối hợp với Sở Công Thương thì chúng tôi lên danh danh sách 297 sàn giao dịch điện tử, 8.171 website bán hàng, 73 trang mạng xã hội được cấp phép hoạt động; mạng facebook có 13.469 tài khoản quảng cáo sản phẩm, hoạt động thương mại điện tử”, ông Tâm nói.
Đối với các trang web, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là mạng xã hội thì có nhiều đơn vị lớn tham gia để kinh doanh tốt hơn. Những đơn vị này đã đăng ký nộp thuế. Còn một số dạng chưa đăng ký, đặc biệt là trên facebook thông qua nickname.
Theo ông Tâm, ngành thuế đã vận động để mọi người có ý thức tham gia nộp thuế. Qua đó, đã gửi thư đến 13.767 nickname trên facebook và lập biên bản xác định số liệu hơn 3.776 tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ngành thuế tác động về mặt ý thức, định hướng nếu có kinh doanh thì đăng ký kê khai nộp thuế.
Riêng về câu hỏi của đại biểu Tô Thị Bích Châu thì Cục trưởng Cục Thuế TPHCM xin tiếp nhận và về kiểm tra xem xử lý tới đâu rồi.
Ông Tâm cũng cho biết đã xử lý một trường hợp kinh doanh thông qua thương mại điện tử: “Người ta đăng ký kinh doanh mỹ phẩm thế mà toàn bộ thanh toán thông qua tài khoản cá nhân mà không thông qua công ty. Phát hiện truy thu cá nhân này và những cá nhân mua hàng, nguyên một chuỗi và thu được 8 tỷ”, ông Tâm nói.
Ngoài ra, ngành thuế cũng truy thu hoạt động thương mại điện tử trên 21 tỷ đồng. Con số này không lớn nhưng bước đầu xác lập quan hệ quản lý và đặt ra giải pháp sau này.
Cũng theo ông Tâm, hiện nay kinh doanh thương mại điện tử chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt. Nếu thanh toán chuyển khoản thì quản lý được và không nhất thiết phải thông qua xuất hóa đơn.
“Bộ Tài chính đang đặt vấn đề trong năm 2018 ban hành hóa đơn điện tử. Do đó, vừa có thể quản lý qua hóa đơn và thông qua ngân hàng qua các phiếu thanh toán”, ông Tâm nói.
Liên quan đến quảng cáo trên mạng, ông Tâm cho biết, thông qua Google, Youtube, Facebook, các tổ chức quảng bá du lịch kết nối giữa người có nhu cầu và đơn vị đáp ứng như khách sạn... rồi người ta chia một phần lợi nhuận.
“Trường hợp người ta mua hàng hóa của mình rồi cung cấp lại cho đối tượng có nhu cầu nhưng thanh toán tiền ra nước ngoài, ngành thuế đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và nắm được một số tài khoản thanh toán tiền ra nước ngoài. Nhưng hiện nay chúng ta chưa có cơ chế xử lý việc này. Chúng tôi đang kiến nghị Bộ Tài chính có cơ chế”, ông Tâm nói.
Để siết chặt quản lý các hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, hiện nay, trong định hướng chung thì Bộ Tài chính có đề xuất tất cả các giao dịch thương mại 10 triệu đồng, thậm chí còn đang tính là 5 triệu đồng đều phải thanh toán qua ngân hàng, không chịu thực hiện thì phạt.
Siết chặt thu nhập cá nhân để truy thu thuế?
Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm
Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm
Liên quan đến thanh toán giao dịch, đại biểu Nguyễn Văn Dũng cho rằng hiện chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt, vậy với cách quản lý như hiện nay thì Nhà nước có thất thu thuế thu nhập cá nhân?
Ông Trần Ngọc Tâm cho biết, thu nhập cá nhân chiếm tỷ trọng tương đối trong cơ cấu nguồn thu của thành phố và cả nước. Thế nhưng hiện nay ngành thuế chưa tính hết và một số nguồn thu nhập cá nhân vẫn thực hiện theo hình thức khoán.
“Ví dụ như trúng số là thu nhập cá nhân vẫn khoán, giao dịch chứng khoán cũng khoán mức nhất định, kinh doanh hộ cá thể cũng khoán, thực hiện giao dịch cho thuê nhà cũng khoán, bán nhà cũng khoán...”, ông Tâm cho biết.
Riêng nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công chủ yếu thanh toán qua ngân hàng nhưng thu nhập bên ngoài của mỗi người thì ngành thuế chưa nắm hết. Do đó, hiện ngành thuế đang thực hiện tích hợp dữ liệu, thông qua mã số định danh có thể biết được nguồn thu nhập của họ ở khắp cả nước.
Ông Tâm cũng cho biết ngành thuế tính kiến nghị cơ chế quản lý thu nhập cá nhân bằng cách mọi nguồn thu nhập, chi tiêu dùng cá nhân đều quyết toán cuối năm, để khuyến khích chi dùng cá nhân.
Cục trưởng Cục thuế TPHCM cho biết, hiện với thu nhập có được thì người dân tích lũy chứ ít tiêu dùng. Theo ông, ở một số quốc gia trên thế giới có phương án tính thu thuế thu nhập cá nhân dựa trên cách chi tiêu. Cụ thể, người tiêu dùng nhiều được tính thuế thu nhập thấp hoặc không tính, còn nếu cá nhân ít tiêu dùng, phần tích lũy cao thì đóng thuế thu nhập cao hơn.
“Chúng ta chưa quản lý hết nguồn thu nhập. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn thu nhập bên ngoài thông qua tiền mặt. Cần có thời gian đồng bộ hết thì mới quản lý được”, ông Tâm nói.
Quốc Anh

Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: "Họ đang giết tôi!"

Thu Thảo, Theo Thời Đại 16:42 06/12/2017

"Ai dám mời thằng cha ác đức, đánh vợ tàn nhẫn lên sân khấu làm gì? Có phải họ đang giết tôi không?" - Duy Phương lên tiếng về việc bị Lê Giang tố cáo đánh vợ tàn nhẫn.

Vụ việc Lê Giang kể chuyện bị chồng cũ Duy Phương đánh đập, vứt xuống cầu thang ở chương trình truyền hình "Sau ánh hào quang" vẫn đang gây xôn xao làng giải trí. Trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả truyền hình, Lê Giang đã nói rằng cô đến với Duy Phương chẳng phải vì tình yêu. Sau khi sinh cho Duy Phương 2 con là Duy Phước và Lê Lộc, Lê Giang thường xuyên cãi vã, gây gổ với chồng. Bị chồng hành hạ đến mức vứt xuống cầu thang, Lê Giang đau đớn đến mức đòi ly dị.

Video tạm dừng

Tập 10 "Sau ánh hào quang": Lê Giang uất nghẹn, kể chuyện bị Duy Phương bạo hành, quăng xuống cầu thang.
Theo lời kể của Lê Giang, trước lúc gặp Duy Phương để nói chuyện chăm sóc các con sau khi chia tay nhau, chồng cũ của chị đã bị giang hồ chặn đánh. Vì hiểu nhầm Lê Giang thuê người hành hung mình, Duy Phương đã mắng chửi chị nặng nề. Sau đó, Lê Giang uống thuốc ngủ tự sát nhưng đã may mắn được cứu sống.
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 1.
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 2.
Lê Giang xuất hiện ở "Sau ánh hào quang" và kể về quá khứ cay đắng của mình.
Sau khi theo dõi câu chuyện này, nhiều khán giả đã cho rằng Duy Phương quá tàn nhẫn với người từng đầu ấp tay gối cùng mình. Một số người thậm chí còn viết về Duy Phương bằng lời lẽ khó nghe như: "Vũ phu", "Không đáng mặt đàn ông".
Liên hệ với Duy Phương về vụ việc, nam diễn viên hài đã có những chia sẻ:
Cái gì đúng thì nói, không đúng thì đừng nói. Tôi là nghệ sĩ lớn tuổi rồi, không thể làm chuyện trái lương tâm được. Làm sao tôi có thể làm cái chuyện sai trái để người đời chửi bới, trách móc mình được. Với cô Lê Giang, tôi không hiểu vì sao lại nói những điều đó trên sóng truyền hình.
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 3.
Duy Phương.
Từ khi Sau ánh hào quang phát sóng đến giờ, tôi đi đâu bạn bè cũng nói, họ bảo rằng tôi là thằng đàn ông tồi tệ, đánh đập vợ. Thêm nữa, hiện tại tôi đang làm kinh doanh quán ăn, khi chương trình lên sóng, người ta xem rồi khinh thường tôi. Chẳng ai còn đến quán tôi nữa. Tình hình kinh doanh rất ế ẩm.
Khi chưa hiểu trắng đen sự việc, người ta chỉ nghĩ 1 phía cho Lê Giang. Người ta nói rằng tôi tàn nhẫn, độc ác. Tôi thất bại. Hồi trước, tôi buôn bán 1 đêm 4 - 5 bàn, nay không còn 1 người bước vào quán. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và cuộc sống gia đình hiện tại của tôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho điều này?
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 4.
Duy Phương và Lê Giang.
Có phải những người thực hiện chương trình đó, những người nói ra câu chuyện mà không có bằng chứng, chứng cứ là vu khống tôi không? Tôi bị oan, câu chuyện này gây tác hại ghê gớm đến tôi. Quá tàn nhẫn!
Khi làm một điều gì đưa ra công chúng và dư luận, phải suy nghĩ rằng nó đúng hay sai. Lời nói của Lê Giang trên chương trình cần phải được check lại (kiểm chứng) xem nó đúng sai thế nào, có ảnh hưởng đến người khác không! Sao lại đẩy người ta xuống bùn nhơ để đưa một người khác lên cao chứ. Bằng hình thức chương trình như thế, bạn thấy có tác hại không?
Tôi không cần nói chuyện lại với chương trình, tất cả đã giao cho luật sư làm việc bằng văn bản. Hiện tại, luật sư của tôi chỉ mới làm việc với báo chí thôi, còn chương trình thì chúng tôi vẫn chưa tiếp cận.
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 5.
Duy Phước - Duy Phương - Lê Giang - Lê Lộc.
Ai muốn xác minh câu chuyện, có thể đến quán của tôi để xác nhận. Nhân viên nào cũng hỏi: "Ủa tại sao lại vắng khách bất ngờ". Với cô Lê Giang, giả sử như nói rằng vợ chồng gây lộn, xô xát nhau thì đấy là bình thường. Đằng này lại bảo rằng tôi xô đẩy xuống cầu thang, đánh đập dã man, Lê Giang nói là năn nỉ, van xin tôi đừng đánh nữa. Nghe lời này, tôi thấy sao mình giống côn đồ quá. Quá bức xúc với câu nói này, dư luận họ sẽ nghĩ tôi là côn đồ, bởi chẳng có nghệ sĩ nào dã man như thế.
Nói ra những câu vu khống, vu oan cho người khác mà không có chứng cứ, làm người ai có thể như vậy? Rồi tôi sẽ sống bằng cách nào đây? Có phải họ đẩy tôi vào cảnh khốn cùng không?
Hiện tại, tôi vẫn chưa nói chuyện với Lê Giang. Tôi cũng chẳng cần phải nói với Giang để làm gì hết. Cô ấy đã mấy mươi tuổi rồi, phải tự biết nói điều gì là đúng, nói ra điều gì gây tác hại cho người khác chứ. Lê Giang đâu phải con nít đâu! Nếu tôi có đánh đập cô ấy như vậy thì đã bị truy tố rồi, cái đó là vi phạm luật pháp mà.
Có nhiều comment trên mạng xã hội rằng tại sao không bắt ông Duy Phương và truy tố ông ấy. Tôi đau đớn vô cùng! Mấy chục bài báo cùng đăng, dập Duy Phương một lúc: Lê Giang bị Duy Phương hành hung và ném xuống cầu thang. Quá sai, sai hoàn toàn!
Bị Lê Giang tố đánh vợ đến mức vứt xuống cầu thang, Duy Phương lên tiếng: Họ đang giết tôi! - Ảnh 6.
Duy Phương và con gái Lê Lộc.
Gia đình hiện tại của tôi sau khi xem Sau ánh hào quang nói rằng có những chuyện không đúng sự thật, tại sao lại phát sóng. Nhưng tôi không giận Duy Phước và Lê Lộc. Tôi không hề giận các con khi xuất hiện ở chương trình cùng với Lê Giang, vì các con chẳng làm điều gì sai để giận hết. Vu khống, tước đoạt danh dự của tôi, họ phải trả giá và đền bù. Tôi là nghệ sĩ chứ không phải anh chạy xích lô ngoài đường. Phải trắng đen rõ ràng, phải trả lại cái quyền đó cho tôi!
Trước khi vụ việc xảy ra, tôi có nhận một số show diễn cho Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch, nhưng bây giờ tôi không biết là bầu show có hủy lịch luôn không. Bởi hình ảnh của tôi trong mắt công chúng xấu quá, làm sao họ dám mời đi hát, đi diễn chứ. Ai dám mời thằng cha ác đức, đánh vợ tàn nhẫn để lên sân khấu làm gì? Có phải họ đang giết tôi không?

Chiêm ngưỡng sập gỗ Cẩm nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội

Dân trí Sập gỗ có tên “Hoàng Gia” làm bằng gỗ Cẩm Lai nguyên khối hàng nghìn năm tuổi với hoa văn nổi 3D, được đánh giá là 1 trong những chiếc sập gỗ đẹp hiếm có ở Việt Nam.

Chiếc sập gỗ độc đáo này hiện đang được trưng bày tại một Hội chợ sinh vật cảnh Thủ đô và thu hút rất đông sự chú ý của khách tham quan.
Anh Nguyễn Mạnh Cường (Thường Tín, Hà Nội), chủ nhân của sập gỗ bạc tỷ này cho biết, sập được làm bằng gỗ Cẩm Lai, có tuổi đời hàng nghìn năm và được nhập khẩu từ Nam Phi qua đường biển. Khi về đến Việt Nam, thân gỗ được người thợ đánh bóng và mài rũa kỳ công, riêng hình dáng vẫn được giữ nguyên như trong tự nhiên.
Chiếc sập gỗ nguyên khối được nhập khẩu từ Nam Phi.
Chiếc sập gỗ nguyên khối được nhập khẩu từ Nam Phi.
Theo đó, chiếc sập nặng hơn 4 tấn, có chiều dài hơn 5m, rộng 2,1m và dày 30cm với hoa văn nổi, mềm mại nhìn như “trải thảm hoa”. Để vận chuyển chiếc sập này, anh Cường phải sử dụng xe 8 tấn và huy động rất nhiều nhân viên hỗ trợ. Được biết, giá của chiếc sập gụ này có giá là 3,2 tỷ VNĐ.
Đây được đánh giá là một chiếc sập gỗ đẹp, quý hiếm nhờ đường vân đẹp, kích thước lớn và màu gỗ bóng sang trọng.
Đây được đánh giá là một chiếc sập gỗ đẹp, quý hiếm nhờ đường vân đẹp, kích thước lớn và màu gỗ bóng sang trọng.
Anh Cường cho biết, đây được xem là một trong những chiếc sập gỗ nguyên khối đẹp và hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà anh tìm mua được.
“Trên thực tế cũng có khá nhiều sập gỗ tự nhiên lớn, thế nhưng để tìm được một gốc gỗ có tuổi đời lâu năm, hoa văn đẹp lại không bị hỏng lỗi như thế này rất hiếm có. Bản thân tôi cũng phải bỏ rất nhiều công sức mới tìm mua được”, anh Cường nói.
Chủ nhân này cũng cho biết, sập gỗ được “xẻ” từ cây gỗ Cẩm Lai cổ thụ với đường kính lớn. “Thân cây gỗ này tôi xẻ được hai sập gụ, một sập tôi bán từ năm ngoái với giá gần 3 tỷ cho một đại gia ở Hà Nội, hiện chỉ còn duy nhất chiếc sập gỗ này là đang trưng bày tại Hội chợ cho mọi người thưởng lãm”, anh Cường nói.
Ngoài tuổi đời lâu năm, điểm độc đáo của chiếc sập gỗ này là hoa văn rất đẹp, đều và mềm mại. Ngoài ra, mặt gỗ bóng và có màu sắc sang trọng, nổi bật. “Để làm ra được sập gỗ có kích thước lớn như vậy, cây phải có tuổi đời ít nhất là 500 năm tuổi”, anh Cường nói.
Chiếc sập độc đáo này thu hút rất đông sự chú ý của khách tham quan
Chiếc sập độc đáo này thu hút rất đông sự chú ý của khách tham quan
Được biết chiếc sập gỗ này có giá vào khoảng 3 tỷ VNĐ
Được biết chiếc sập gỗ này có giá vào khoảng 3 tỷ VNĐ
Cũng theo người này, gỗ Cẩm lai là dòng gỗ quý, nổi bật bởi đường vân đẹp và độ bền cao nên rất được ưa chuộng. Loại gỗ này thường được dùng để đóng đồ đạc cao cấp như bàn, ghế, giường tủ, đồ mỹ nghệ hay tiện khảm với mức giá dao động từ vài triệu cho đến vài trăm triệu, thậm chí lên tới cả tiền tỷ.
Gỗ càng có tuổi đời lâu năm, kích thước lớn, hoa văn đẹp càng được định giá cao. Hiện ở Việt Nam, những cây gỗ Cẩm Lai cổ thụ không còn nhiều mà chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Hà Trang - Trọng Trinh

Con khỉ Indonesia được PETA bầu là 'Nhân vật của năm'

Hội bảo vệ động vật PETA đã trao giải Nhân vật của năm cho con khỉ ở Indonesia chụp ảnh selfie có tên Naruto. 


con-khi-indonesia-duoc-peta-bau-la-nhan-vat-cua-nam
Bức ảnh "tự sướng" của chú khỉ Naruto gây bão mạng và châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý. Ảnh: David Slater.
Chú khỉ Indonesia, "nguồn cơn" của một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém trong năm qua liên quan đến bản quyền, vừa được tổ chức bảo vệ động vật PETA xướng tên là Nhân vật của năm, AFP ngày 6/12 đưa tin. 
Qua hành động trao giải này, PETA cho biết tổ chức này công nhận chú khỉ Naruto như một con người, "chứ không phải là một thứ gì đó".
"Bức ảnh selfie lịch sử của Naruto đã thách thức quan điểm rằng ai được con là con người, ai thì không. Và nó dẫn tới một vụ kiện chưa từng có nhằm tuyên bố một con vật là chủ sở hữu chứ không phải con vật đó là vật sở hữu", Ingrid Newkirk, người sáng lập PETA, tuyên bố.
Vào năm 2011, trong một chuyến du lịch tới Indonesia, nhiếp ảnh gia người Anh David Slater đã cố ý để vài chú khỉ cầm và chơi đùa với chiếc máy ảnh của anh vì muốn có được một số tấm ảnh cận cảnh mặt của những con khỉ. May mắn đã mỉn cười với Slater khi mà trong đống ảnh mờ và mất nét, có một vài tấm ghi lại đúng khoảng khắc các chú khỉ "selfie".
Bức ảnh "tự sướng" của chú khỉ Naruto nhanh chóng lan truyền và nổi tiếng trên mạng, giúp Slater bước đầu kiếm được vài nghìn đô. Tuy nhiên, ngay lập tức, cuộc chiến sở hữu bản quyền bức ảnh bắt đầu nổ ra. 
Wikimedia, công ty mẹ của trang web Wikipedia, cho rằng bức ảnh Naruto selfie không phải thuộc sở hữu bản quyền của nhiếp ảnh gia Slater vì anh không phải là người bấm máy. Vì vậy, Wikimedia đã thêm bức ảnh này vào bộ sưu tập hơn 22 triệu tấm ảnh và video miễn phí bản quyền của hãng.
Vụ kiện tụng càng trở nên gay cấn khi mà tổ chức bảo vệ động vật PETA quyết định thay mặt chú khỉ Naruto đứng ra kiện Slater vào năm 2015 vì cho rằng bản quyền của bức ảnh thuộc về con khỉ. Trong khi đó, Văn phòng Bản quyền Mỹ nói động vật không thể sở hữu bản quyền và xác nhận đây là bức ảnh không tác giả.
Cuộc chiến pháp lý dai dẳng và tốn kém khiến Slater khánh kiệt đến mức không còn đủ tiền để mua vé máy bay từ Anh đến San Francisco, Mỹ để dự phiên tòa hồi tháng 7.
Vụ kiện cuối cùng "ngã ngũ" vào tháng 9 vừa qua sau khi nhiếp ảnh gia người Anh đồng ý đóng góp 25% thu nhập trong tương từ việc bán hoặc sử dụng bức ảnh chú khỉ Naruto selfie vào các hoạt động bảo tồn giống khỉ macaque ở Indonesia. 
An Hồng

Cháy rừng ở California lan tới khu giàu có của Los Angeles


Những ngọn lửa từ một đám cháy bên trên những chiếc xe đang lưu thông trên Xa lộ 101 ở phía bắc thành phố Ventura, California, ngày 6 tháng 12, 2017
Các vụ cháy rừng ở miền nam bang California đã lan vào một khu dân cư giàu có ở Los Angeles hôm thứ Tư, buộc nhiều người phải di tản, đe dọa các ngôi nhà trị giá hàng triệu đôla, và khiến một đường cao tốc lớn tạm thời bị đóng.
Đám cháy mới này cũng đe dọa khuôn viên trên đỉnh đồi của một trong những viện bảo tàng giàu nhất thế giới, ngay cả khi hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa ở Quận hạt Ventura chiến đấu với những đám cháy lớn nhất do gió thổi bùng lên, đe dọa hơn 12.000 căn nhà.
Một đám cháy rừng bùng lên trong đêm và nhanh chóng lan rộng, tạo ra một cảnh tượng gây báo động cho những người đi trên đường trước bình minh trên những sườn phía đông của Quốc lộ 405 trước khi Lực lượng Tuần tra Xa lộ California đóng cửa xa lộ xe cộ đi lại đông đúc này.
Đám cháy Skirball, đám cháy mới nhất trong một số đám cháy rừng chưa bị khống chế bùng lên ở miền nam California kể từ thứ Hai, đã khiến nhà chức trách yêu cầu cư dân sống trong khu vực đồi trập trùng nhiều cây ở phía tây khu Bel Air phải rời khỏi nhà của họ.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi lệnh di tản ở khu vực phía nam Đường Mulholland cảnh đẹp và phía bắc Đại lộ Sunset.
Viện bảo tàng Trung tâm Getty gần đó cho biết họ đã đóng cửa cả ngày thứ Tư để bảo vệ bộ sưu tập nghệ thuật của họ khỏi bị khói hủy hoại.
Đám cháy lớn nhất trong số các đám cháy, có tên là Đám cháy Thomas, hoành hành trong và xung quanh thành phố Ventura, khoảng 80 km về phía tây bắc Los Angeles, giới chức cứu hỏa cho biết. Họ nói rằng đám cháy đã thiêu rụi một diện tích hơn 65.000 mẫu Anh ở Ventura và ở các chân đồi.
Các đám cháy hoàn toàn không bị khống chế được thổi bùng lên bởi gió khô và mạnh dần ở Santa Ana thổi về phía tây từ hoang mạc California. Dự báo gió mạnh vượt mức 115 km giờ vào ngày thứ Tư và vẫn mạnh đến hết tuần.
Thống đốc California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ Ba, giải phóng ngân quỹ và nguồn lực của bang để trợ giúp nhân viên cứu hỏa. Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang cho biết họ đã phê chuẩn các khoản trợ cấp để giúp trang trải các chi phí cho công tác khẩn cấp vì Đám cháy Thomas và hai đám cháy khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết ông nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những người trên đường mà hoản hoạn quét qua.
Mặc dù chưa có báo cáo nào về số người thiệt mạng, các vụ hỏa hoạn đã hủy hoại ít nhất 150 ngôi nhà, buộc người dân sơ tán hàng loạt, khiến hàng chục trường học hủy các buổi học và làm mất điện tại hơn 250.000 ngôi nhà ở Quận hạt Ventura.

Thêm hé lộ về tàu ngầm Argentina mất tích

(PL)- Hải quân Argentina xác nhận tàu ngầm ARA San Juan đã liên lạc tám lần trước khi mất tích, đặt nghi vấn có tham nhũng trong giai đoạn bảo trì tàu ngầm.
Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad ngày 5-12 (giờ địa phương) cho biết có khả năng tàu ngầm ARA San Juan đã gặp sự cố trong lúc được bảo trì, như nghi ngờ có tham nhũng trong bảo trì, một số bộ phận và vật liệu dùng để sửa chữa tàu ARA San Juan không đạt tiêu chuẩn.
Tám cuộc gọi tuyệt vọng
Báo Clarin của Argentina mới đây thông tin từ Tesacom, một trong ba công ty giúp duy trì hệ thống thông tin liên lạc của tàu ngầm, cho thấy trước khi mất tích ARA San Juan đã gọi về căn cứ Mar del Plata tám lần qua vệ tinh. Cuộc gọi dài nhất là hơn 13 phút và ngắn nhất là một phút. Hãng Tesacom khẳng định chi tiết các cuộc gọi này đã được gửi đến hải quân Argentina từ thời điểm chiến dịch tìm kiếm bắt đầu. Đây là thông tin chưa từng được hải quân nước này công bố.
Trong cuộc họp báo ở thủ đô Buenos Aires ngày 5-12, phát ngôn viên hải quân Argentina Enrique Balbi đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết thông điệp cuối cùng dài chừng 6-7 phút. Tàu ARA San Juan đã báo cáo gặp sự cố về máy do nước tràn vào tàu qua ống thông hơi khiến hệ thống pin bị lỗi. Mặc dù khẳng định sự cố đã được xử lý nhưng giả thuyết chính về việc tàu mất tích vẫn là trục trặc trên dẫn đến vụ nổ.
Tàu ngầm ARA San Juan hồi tháng 9 từng báo cáo về việc ống thông hơi bị hỏng khiến nước tràn vào tàu, tờ Clarin dẫn báo cáo của hải quân Argentina cho biết. Tuy nhiên, tàu vẫn hoạt động bình thường và được lên kế hoạch sửa chữa vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Argentina được cho là đang tiến hành một cuộc điều tra hải quân quốc gia.
Thêm hé lộ về tàu ngầm Argentina mất tích - ảnh 1
Tổng thống Argentina Mauricio Macri (giữa) trong cuộc họp báo tại căn cứ Mar del Plata, nơi mà tàu ARA San Juan lẽ ra phải cập bến vào ngày 19-11. Ảnh: CLARIN
Vụ nổ hơn 100 kg TNT

Argentina đã thử kích nổ 100 kg thuốc nổ TNT ở độ sâu 40 m để so sánh âm thanh phát ra với tiếng nổ thu được từ khu vực tàu ngầm ARA San Juan mất tích, đài Todo Noticias dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Aguad cho biết. Kết quả thử nghiệm cho thấy tiếng nổ nghi từ tàu ngầm ARA San Juan lớn hơn so với vụ nổ 100 kg TNT.
Tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) có trụ sở ở Áo trước đó cho biết đã phát hiện một tín hiệu thủy âm bất thường giống tiếng nổ ở gần khu vực và thời điểm mà tàu ARA San Juan phát ra tín hiệu cuối cùng.
Bộ trưởng Aguad trong cuộc phỏng vấn cũng khẳng định có một vụ nổ đã xảy ra khiến tàu ARA San Juan bị mất tích và tất cả 44 thủy thủ đều thiệt mạng, theo CNN. Ông Aguad cũng cho rằng điều kiện khắc nghiệt khi con tàu bị thiếu dưỡng khí sau một thời gian dài có thể khiến các thủy thủ không còn cơ hội sống sót. Ông Aguad là quan chức đầu tiên trong chính phủ Argentina chính thức thừa nhận các thủy thủ đã hy sinh.
Trong khi đó, Tham mưu trưởng hải quân Argentina Marcelo Srur tiết lộ hải quân nước này đã trình lên tòa án hơn 22 hộp tài liệu để phục vụ quá trình điều tra việc tìm kiếm tàu theo yêu cầu của thẩm phán liên bang.
Sẽ có quốc tang
Kể từ khi tàu ngầm mất tích, Tổng thống Mauricio Macri vẫn chưa có bất kỳ động thái điều tra chính thức về nguyên nhân thảm kịch. Thân nhân của các thủy thủ đã yêu cầu được nói chuyện công khai với tổng thống để biết chuyện gì đã xảy ra với con tàu. Một quan chức Argentina cho hay ông Marci sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức đối với người thân của 44 thủy thủ mất tích trên tàu ngầm ARA San Juan. “Tổng thống sẽ sớm có phát biểu chính thức, sẽ tuyên bố quốc tang và tôn vinh các thủy thủ” - tờ Clarin dẫn lời một quan chức cho biết.
___________________________
55 phút là tổng thời lượng của tám cuộc gọi vệ tinh mà tàu ARA San Juan phát ra trước khi mất tích. Hải quân Argentina đã xác nhận thông tin này dù trước đó chỉ công bố nội dung cuộc gọi cuối cùng.
AN MIÊN

Campuchia: Thủ tướng Hun Sen cầu mong vận may

  • 5 tháng 12 2017


Image caption
Hàng ngàn nhà sư tham dự nghi lễ theo lệnh của Thủ tướng Campuchia Hàng ngàn nhà sư tham dự nghi lễ theo lệnh của Thủ tướng Campuchia

Những vị khách du lịch bối rối khi bị cảnh sát từ chối cho vào tại cổng chính của khu đền nổi tiếng Angkor Wat vào cuối tuần vừa rồi.
Hun Sen: "Tôi sẽ cầm quyền thêm 10 năm"
Campuchia: Giới chỉ trích phải đóng thuế hoặc rời đi
Ông Hun Sen ôm khách quá chặt?
Di tích đền thờ đá từ thế kỉ 12, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất châu Á, đã được trưng dụng để làm nền cho một nghi lễ đầy ngẫu hứng, bởi người đàn ông đã lãnh đạo đất nước suốt hơn ba thập niên.
Thủ tướng Hun Sen miêu tả đây là sự kiện cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất. Và khi Hun Sen ra lệnh, chắc chắn mệnh lệnh sẽ được thực hiện đầy phong cách.
Hàng ngàn thầy tu khoác áo vàng cam tham gia diễu hành tại sự kiện trong hai ngày, cùng với học sinh, hướng đạo sinh và đông đảo người dân địa phương, mặc đồ trắng theo hướng dẫn.
Họ bị trông nom bởi những nhân viên an ninh nghiêm nghị, kiểm soát để tránh xa khỏi đảng phái của Thủ tướng.
Chi tiết về an ninh của Hun Sen nổi tiếng bí mật; nếu cố gắng quay lại cảnh ông đến hiện trường, bạn có thể sẽ nhận lại vài vết bầm tím do bị đấm liên hồi vào lưng.
Một ngôi đền mạ vàng được dựng lên ngay cạnh hào bao quanh Angkor Wat, được trang trí bằng nhiều chiếc lọng, biểu tượng của đẳng cấp hoàng gia của Phật giáo. Những tấm thảm đỏ khổng lồ được trải dọc con đường đầy bụi đất.
Những gói quà được bọc cẩn thận và đặt trên những chiếc đĩa vàng trước khi các nhà sư tụng kinh niệm Phật và in những tấm thiệp nói rằng đây là đồ cúng tiến của Thủ tướng.
Các bộ trưởng và một số đối tác kinh doanh của Hun Sen, những người được cho là "oknhas" hay bạn nối khố, cùng ông xếp hàng làm lễ.
Hun Sen tham gia cùng vợ cả hai ngày sự kiện mà không báo trước.

Image caption
Hun Sen trưng dụng địa danh du lịch nổi tiếng làm nơi tổ chức nghi lễ Hun Sen trưng dụng địa danh du lịch nổi tiếng làm nơi tổ chức nghi lễ
Ông bước chậm, thể hiện sự không thoải mái, chào hỏi một số khách, và phải được trợ giúp để ngồi xuống trước mặt các nhà sư, dựa vào tấm đệm một cách lúng túng.
Nhìn ông có vẻ vẻ yếu hơn, và già hơn tuổi 65 của mình. Nhưng ông ngồi qua hai phiên cầu nguyện, một màn biểu diễn múa truyền thống và thực hiện hai nghi lễ thắp nến với vợ.
Dù có mệt thế nào, việc dự buổi lễ đến cuối cùng vẫn rất quan trọng với Hun Sen.

Thách thức bầu cử

Những người dân thường chỉ hiểu đơn giản là sự kiện được tổ chức để cầu nguyện cho đất nước. Là những người sùng đạo, họ tỏ ra vui vẻ khi được là một phần của sự phô trương phong phú thể hiện lòng mộ đạo.
Nhưng thời điểm tổ chức sự kiện này lại rất quan trọng với sự phát triển chính trị mạnh mẽ nhất trong 20 năm.
Vào tháng 6, đảng đối lập chính, Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP), đã có màn thể hiện tốt tại những cuộc bầu cử tại những địa phương quan trọng dù phải chịu sự đe dọa và gần như độc quyền truyền thông của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).
Bầu cử Campuchia: đảng nào thắng?

Image caption
Thủ tướng Hun Sen xuất hiện với vẻ ốm yếu tại buổi lễ Thủ tướng Hun Sen xuất hiện với vẻ ốm yếu tại buổi lễ
Đảng CNRP cũng đã thể hiện tốt tương tự tại cuộc tổng tuyển cử gần nhất năm 2013, cho rằng việc không chiến thắng là do có sự gian lận.
Đây có thể cho là thách thức lớn nhất cho sự cầm quyền của Hun Sen từ khi ông trở thành Thủ tướng năm 1985.
Hun Sen: "Tôi sẽ cầm quyền thêm 10 năm"
Phản ứng của Chính phủ là đóng cửa một số kênh truyền thông, bắt giữ thủ lĩnh đảng CNRP, Kem Sokha, với tội danh kì lạ là sự nghi ngờ về việc Mỹ hậu thuẫn để lật đổ Hun Sen, và rồi tháng trước, là giải thể đảng của ông.
Phần lớn các chính trị gia hàng đầu của đảng này đã trốn khỏi đất nước, bao gồm cả Phó Chủ tịch Mu Sochua.
"Nếu ông ấy chắc chắn về khả năng của mình, ông ấy sẽ không phải lúc nào cũng làm những chuyện thế này," bà nói. "Nếu ông ấy chắc chắn về khả năng của mình, ông ấy sẽ gọi chúng tôi lại và nói 'hãy cạnh tranh tự do và công bằng'. Ông ấy bị ám ảnh bởi việc nắm quyền."

Chế độ một đảng

Campuchia hiện tại có thể coi là đất nước một đảng, đang tiến tới một cuộc bầu cử được Mỹ và EU coi là không chính đáng.
Dự án sau Chiến Tranh Lạnh về việc xây dựng lại đất nước dựa trên các nguyên tắc dân chủ được Liên Hợp Quốc và các nước thành viên đầu tư hàng tỷ đô-la đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy.
Tại Mỹ và EU, đã có những cuộc đàm thoại về lệnh trừng phạt - điều mà đảng CNRP ủng hộ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới những người dân Campuchia bình thường - để tìm ra biện pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Hun Sen là một người đàn ông ít học đến từ một thị trấn nhỏ ở Campuchia. Ông mất một con mắt khi chiến đấu với quân Khmer Đỏ vào những năm 1970, sau đó dựa vào Việt Nam tham chiến năm 1979, lật đổ chế độ cuồng tín do Pol Pot đứng đầu.
Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao khi mới 26 tuổi, và gây ấn tượng với những nước bảo trợ là Xô Viết và Việt Nam với sự thông minh của mình.
Ông đã chứng tỏ mình khôn hơn so với các đối thủ bằng việc xui khiến, đe dọa và đôi khi có những hành động bạo lực du côn.
Với một đất nước phụ thuộc phần lớn vào viện trợ quốc tế chỉ để nuôi Chính phủ hoạt động, ông đã cho phép hoạt động khá tự do về truyền thông, các đảng phái chính trị và xã hội dân sự, nhưng cũng không để bất kì yếu tố nào làm ảnh hưởng đến uy quyền của mình. Vậy điều gì đã khiến ông đi một bước quyết liệt như hiện nay?

Ảnh hưởng của Trung Quốc

Lý do đầu tiên là Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là nhà viện trợ lớn nhất của Campuchia, và đã từ chối chỉ trích việc tấn công các đối thủ của Hun Sen.
Viện trợ của phương Tây không còn quan trọng như trước, nhất là khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh, giúp đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho Hun Sen và những người thân cận.
Sáu năm trước, thủ tướng từng công khai khoe khoang với công chúng rằng thu nhập chính thức của ông là hơn 1000 USD/tháng.
Thực tế, ông cùng vợ và 6 người con được cho là có tài sản kếch xù có giá trị hàng trăm triệu đô-la.

Image caption
Lãnh đạo đối lập Mu Sochua nói Hun Sen bị Lãnh đạo đối lập Mu Sochua nói Hun Sen bị "ám ảnh bởi việc nắm quyền"
Vì thế những ý kiến cho rằng Campuchia có thể bị rút viện trợ nếu đảng CNRP bị giải thể không còn quan trọng.
Tuy nhiên, EU và Mỹ vẫn đang là những thị trường quan trọng nhất cho hàng xuất khẩu của Campuchia, cụ thể là ngành công nghiệp dệt may, cung cấp công việc cho hàng trăm người nghèo tại Campuchia.
Nếu EU rút liên hệ thương mại với Campuchia với tư cách là một quốc gia kém phát triển nhất thế giới, điều này sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền kinh tế quốc gia.
Nhưng cũng chính vì điều này, EU sẽ không muốn đi bước này, tại một khu vực có rất ít quốc gia có tiêu chuẩn dân chủ cao.
Thay vào đó, EU có thể sử dụng những lệnh cấm vận cụ thể, nhắm đến một vài cán bộ đứng đầu, có thể gây phiền toái cho gia đình của họ, nhưng sẽ không đe dọa tài sản và địa vị của họ tại Campuchia.

Sức mạnh của mạng xã hội

Một lý do khác khiến Hun Sen từ bỏ thỏa hiệp với bề ngoài dân chủ mà ông từng chung sống suốt những năm qua là sự thay đổi về mặt nhân khẩu học, và sự xuất hiện của mạng xã hội.
Tại bán đảo nhỏ nằm giữa sông Mekong và sông Tonle Sap tại Phnom Penh, các công nhân đang xây dựng một đài tưởng niệm khổng lồ bằng đá, với các trụ ngạch được trạm trổ, không như những khu đền vĩ đại của Angkor, nhằm tôn vinh những công trạng của Hun Sen.
Đài tưởng niệm này tập trung vào chính sách mà ông gọi là "đôi bên cùng có lợi", khi ông vừa thuyết phục được quân Khmer Đỏ từ bỏ chiến đấu vào những năm 1990, vừa kết thúc cuộc nội chiến kéo dài.
Đây là một phần của thứ được gọi là tôn thờ nhân cách, với các trường học, bệnh viện, thư viện, những cây cầu được đặt tên theo Thủ tướng, người đã thêm vào rất nhiều điều tôn kính vào tước hiệu chính thức của ông mà rất ít người có thể nhớ được.
Hun Sen đứng đầu một mạng lưới các nhà tài trợ có lợi ích lớn từ gần như tất cả các hoạt động kinh tế tại đất nước. Trên lý thuyết, ông là một người không ai có thể động đến.
Nhưng phần lớn người dân Campuchia được sinh sau khi chiến tranh đã kết thúc, và chính sách "đôi bên cùng có lợi" chủ yếu chỉ gây ấn tượng với những người lớn tuổi, những người có thể nhớ lại những năm tháng xung đột khủng khiếp.
Những người trẻ tuổi quan tâm hơn tới "căn bệnh" tham nhũng hiện nay, sự phân hóa rõ rệt giữa giàu và nghèo, và những chính sách bất công như tịch thu đất của các doanh nghiệp có quan hệ.
Facebook làm đối lập Campuchia thất vọng?
Chính người trẻ là những người ủng hộ CNRP, mặc cho cương lĩnh chính trị mập mờ và đôi khi là sự lãnh đạo cứng đầu của đảng này.

Image caption
Thế hệ trẻ sử dụng mạng xã hội để thể hiện sự phản đối Thế hệ trẻ sử dụng mạng xã hội để thể hiện sự phản đối
Họ sử dụng mạng xã hội để huy động sự ủng hộ cho đảng đối lập, vượt qua cả các kênh truyền hình và báo chí gần như bị độc quyền bởi đảng CPP.
Hun Sen không còn nhiều thời gian.
Những người thân cận đóng góp cho đảng của ông, và những người được lợi ích lớn từ quan hệ mật thiết với ông, cũng có thể quyết định thay đổi người lãnh đạo của mình nếu cần.
Vầng hào quang quyền lực vẫn lan tỏa từ Hun Sen. Nếu có một chân lý cho các nhà quan sát chính trị Đông Nam Á, thì đó là không bao giờ được đánh giá thấp người đàn ông quyền lực của Campuchia.
Bằng cách tổ chức lễ cầu nguyện tại Angkor Wat, biểu tượng đã được sử dụng trên quốc kỳ Campuchia từ khi nước này giành độc lập từ Pháp năm 1953, ông liên hệ mình với các vị vua ở thời kì hoàng kim của lịch sử Campuchia, đồng thời cũng thể hiện mình là một người sùng đạo Phật.
Sự khéo léo lợi dụng các định chế tôn kính có thể giúp kéo dài tính chính danh, tại một đất nước mà quá khứ khắc nghiệt làm nhiều người thấm nhuần sự phục tùng chính quyền.
Nhưng như trường hợp các lãnh đạo độc đoán khác, như Suharto ở Indonesia, hoặc kể cả cố quốc vương Sihanouk của Campuchia, đã cho thấy, khi tính chính danh đó bị dao động, nó có thể sụp đổ rất nhanh chóng.

Vì sao “tàu ma” Triều Tiên liên tiếp trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản?

Dân trí Trang SCMP dẫn lời các chuyên gia nhận định sức ép từ lệnh trừng phạt quốc tế và tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng đã khiến tình trạng “tàu ma” Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản ngày càng gia tăng.
 >> Phát hiện 8 bộ xương người trên “tàu ma” dạt vào Nhật Bản


Một tàu cá Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Dailymail)
Một tàu cá Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Dailymail)
Hàng năm có hàng chục tàu cá Triều Tiên trôi dạt vào gần bờ biển Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ trong tháng qua, Tokyo đã ghi nhận 28 trường hợp, con số cao kỷ lục trong 1 tháng tính từ năm 2014. Hơn nữa, có một vài trường hợp Nhật Bản đã tìm thấy các con “tàu ma”, nghĩa là những con tàu chỉ toàn xác người.
Từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận phát hiện 18 trường hợp tử vong và trôi dạt vào bờ biển. Cùng kỳ năm ngoái, Nhật Bản đã cứu thoát 42 ngư dân, con số kỷ lục so với con số 0 trong năm 2016.
Giới chức Nhật Bản cho biết rất khó để xác định nguyên nhân tử vong của các ngư dân trên các con “tàu ma” và họ chỉ biết rằng những phương tiện này đã trôi dạt hàng tháng trời trước khi trôi vào gần bờ Nhật Bản.
Theo ông Toshimitsu Shigemura, giáo sư danh dự của đại học Waseda (Nhật Bản), các ngư dân Triều Tiên dường như ngày càng trở nên “tuyệt vọng” vì chỉ tiêu về sản lượng hải sản đánh bắt được cho là tăng lên mỗi năm. Họ dường như bị buộc phải đưa thuyền ra vùng nước xa bờ để nâng cao sản lượng với những con thuyền “ọp ẹp” và thiếu trang thiết bị cần thiết, ông Pyon Jinil, một nhà quan sát người Nhật Bản, cho biết.
Hơn nữa, theo các chuyên gia, Triều Tiên được cho là đã nhượng quyền đánh bắt hải sản cho Trung Quốc ở Hoàng Hải nhằm nâng cao nguồn thu ngoại tệ, buộc các ngư dân phải tìm kiếm nguồn lợi thủy sản ở khu vực gần biển Nhật Bản.
Theo ông Yang Soo-jin, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên, các tàu cá Triều Tiên đã cũ và xuống cấp và không có quá nhiều nhiên liệu vì vậy các tàu này trôi dạt trên biển khi sự cố xảy ra và cập bến Nhật Bản.
Ngoài ra, theo ông Pyon, lệnh trừng phạt quốc tế cũng đóng góp một phần nguyên nhân khiến tình trạng “tàu ma” ngày càng gia tăng. Chính sự cô lập của cộng đồng quốc tế nhằm đáp trả tham vọng hạt nhân Triều Tiên đã khiến tình trạng khan hiếm lương thực tăng lên. Nguồn dự trữ ngoại tệ Triều Tiên được cho là giảm chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Họ thiếu lương thực cần thiết nhưng lại không có đủ ngoại tệ để nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngoài ra, truyền thông Nhật Bản cũng cảnh báo chính phủ về khả năng những tàu cá Triều Tiên có thể là tàu do thám. Tuy nhiên, đại diện chính phủ nước này đã phủ nhận những lo ngại trên, cho rằng nếu Triều Tiên muốn cử gián điệp tới Nhật Bản, họ không cần phải đưa những người này lên những chiếc tàu “cũ kỹ” như vậy, ngược lại họ sẽ được trang bị những phương tiện hiện đại hơn.
Đức Hoàng
Theo SCMP

Trang sử mới của siêu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57: Chính thức hóa rồng

Hải Dương |
Trang sử mới của siêu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57: Chính thức hóa rồng

Trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện tiêm kích Su-57, vấn đề gây đau đầu nhất đối với các công trình sư người Nga đó là chế tạo cho nó một động cơ đúng "chuẩn thế hệ 5".



Trong các lần thử nghiệm từ trước tới nay, tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga vẫn bay với 2 động cơ được phát triển từ nền tảng AL-41F1S (còn được gọi bằng cái tên 117S) trang bị cho Su-35S. Đây không phải là động cơ dành cho chiến đấu thế hệ 5 đúng nghĩa, cho nên quá trình hoàn thiện của Su-57 còn khá nhiều chông gai.
Thậm chí gần đây Trung Quốc còn có bước tiến lớn, qua mặt Nga khi lắp động cơ WS-10B cho chiếc J-20 của họ và cho tiến hành bay thử nghiệm, điều này càng thúc đẩy Nga phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình, chính là "Sản phẩm 30".
Loại động cơ công nghệ cao này xuất hiện lần đầu tiên tại chuyến thăm nhà máy Salyut hồi tháng 10, nhân kỷ niệm 105 năm thành lập đơn vị của thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin.
Trang sử mới của siêu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57: Chính thức hóa rồng - Ảnh 1.
"Sản phẩm 30" - Động cơ mới dành cho tiêm kích Su-57
Dễ nhận thấy trên lá gió của miệng xả động cơ có nhiều đường cắt răng cưa rất nhỏ, đây là đặc trưng của động cơ thế hệ 5.
Chi tiết này nhằm làm cho hai dòng khí nóng - lạnh di chuyển ở tốc độ cao hòa vào nhau một cách đều hơn, tránh sự thay đổi đột ngột khi hai dòng khí trạng thái rất khác nhau va chạm bất thình lình gây sốc nhiệt, từ đó giảm tiếng ồn cũng như tín hiệu nhiệt phát ra khi hoạt động
Ngoài ra thiết kế trên còn có tác dụng duy trì áp suất không khí tại ống xả một cách đều hơn, giúp tăng hiệu suất hoạt động của động cơ, khiến máy bay có khả năng bay hành trình ở vận tốc siêu âm mà không cần bật chế độ tăng lực.
Theo các thông tin ban đầu "Sản phẩm 30" có lực đẩy khô 11.000 kgf và lên tới 19.000 kgf khi đốt nhiên liệu phụ trội, trong khi con số này ở AL-41F1S chỉ là 8.800 và 15.900 kgf, giúp Su-57 đạt tới vận tốc tối đa 2.600 km/h cùng với sức tải vũ khí lớn nhất lên tới 10 tấn (ở Su-30/34/35 chỉ là 8 tấn).
Trang sử mới của siêu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57: Chính thức hóa rồng - Ảnh 2.
Tiêm kích Su-57 bay thử với "Sản phẩm 30" gắn ở phía tay trái
Hôm qua ngày 5/12, truyền hình Nga đã công bố chuyên bay của mẫu thử nghiệm thứ hai thuộc chương trình Su-57 (T-50-2), chiếc tiêm kích này đã mang động cơ "Sản phẩm 30" ở phía trái, trong khi bên phải vẫn là loại AL-41F1S truyền thống.
Việc kết hợp 2 loại động cơ khác nhau khi bay thử là bình thường nhằm đưa ra đánh giá chính xác hơn, đồng thời cũng giảm thiểu xác suất rủi ro nếu sản phẩm mới bất ngờ gặp phải sự cố. Chiếc máy bay này đã được điều khiển bởi Sergey Bogdan, phi công Anh hùng của Nga, người thường xuyên thực hiện các bài bay khó. Chuyến bay kéo dài 17 phút đã thành công tốt đẹp.
Mặc dù vẫn còn phải trải qua nhiều lần bay thử nữa để hiệu chỉnh, đưa sản phẩm tới mức hoàn hảo nhưng thành công của chuyến bay hôm qua cho thấy Dự án PAK FA của Nga đã bước sang trang sử mới, thời khắc chính thức được sản xuất hàng loạt có lẽ chẳng còn quá xa nữa.
Chiếc Su-57 số hiệu 052 (T-50-2) bay thử với động cơ thế hệ mới "Sản phẩm 30"
theo Trí Thức Trẻ

Anh phá âm mưu đánh bom ám sát Thủ tướng May


An ninh Anh đã triệt phá thành công âm mưu của các phần tử Hồi giáo cực đoan muốn sát hại nữ thủ tướng May bằng một vụ đánh bom liều chết trên phố Downing ở London.
Sky News dẫn các nguồn tin ngày 6/12 cho biết cảnh sát và lực lượng an ninh Anh tin rằng những kẻ âm mưu định sử dụng một thiết bị nổ tức thời gây náo loạn trên phố Downing, nơi ở của Thủ tướng Theresa May, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để ám sát bà.
Báo này nói giám đốc MI5, cơ quan an ninh nội địa của Anh, đã phải thông báo cho các bộ trưởng về âm mưu mà MI5 đã phát hiện và ngăn chặn do tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Anh pha am muu danh bom am sat Thu tuong May hinh anh 1
Thủ tướng May bước ra từ tòa nhà số 10 phố Downing hôm 5/12. Ảnh: Getty.
Theo Sky News, cảnh sát có vũ trang đã bắt giữ 2 người đàn ông vào tuần trước. Cảnh sát London cho biết 2 người này đã bị khởi tố các tội danh khủng bố và phiên xét xử diễn ra tại tòa án Westminster hôm 6/12.
Hai nghi phạm đã được xác định là Naa‘imur Zakariyah Rahman, 20 tuổi, sống ở phía Bắc London, và Mohammed Aqib Imran, 21 tuổi, sống ở phía Đông Nam Birmingham.
Hồi tháng 10, giám đốc MI5 Andrew Parker cho biết Anh đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất từ các chiến binh Hồi giáo cực đoan muốn thực hiện các vụ tấn công nhằm vào đám đông với kế hoạch tự phát chỉ mất vài ngày để tiến hành.
Sau 4 vụ tấn công làm thiệt mạng 36 người tại Anh năm nay, ông Parker nói rằng nguy cơ đang ở mức cao nhất mà ông từng thấy trong 34 năm theo nghiệp tình báo.
Anh pha am muu danh bom am sat Thu tuong May hinh anh 2
Tòa nhà số 10 phố Downing ở London là nơi ở của các thủ tướng Anh. Ảnh: Getty.
Tòa nhà số 10 phố Downing ở khu Westminster, London (thường được gọi tắt là Số 10), là nơi ở chính thức của thủ tướng Anh. Tòa nhà 300 năm tuổi có khoảng 100 phòng, được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.
Năm 1991, các thành viên của lực lượng Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA), một phong trào bán quân sự ra đời tại Ireland hồi đầu thế kỷ 20 với chủ trương toàn bộ đảo Ireland là quốc gia độc lập, đã tiến hành vụ tấn công bằng súng cối tại Số 10. Ông John Major, thủ tướng Anh khi đó, có mặt bên trong tòa nhà nhưng không bị thương.
Người phát ngôn của thủ tướng May hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.


Tàu điện ngầm London tê liệt do khủng bố Sáng 15/9, một thùng chứa màu trắng bất ngờ phát nổ trên đoàn tàu hướng về phía đông London, khiến nhiều hành khách bị thương nghiêm trọng. Đây là vụ khủng bố mới nhất ở Anh.


Thủ tướng Anh nhắc ông Trump không suy đoán về khủng bố London

Ít giờ sau vụ nổ kinh hoàng nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở London, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định đây là vụ tấn công hèn hạ và quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.

Lo ngại khủng bố, Anh đóng cửa một số điểm du lịch tại London

Ngày 24/5, nhà chức trách Anh ra lệnh đóng cửa một số điểm du lịch tại thủ đô London do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.
Đông Phong

Triều Tiên bị nghi chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa Hwasong-15

Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã chỉnh sửa các bức ảnh tên lửa Hwasong-15 trước khi công bố cho báo chí.


trieu-tien-bi-nghichinh-sua-anh-phong-ten-lua-hwasong-15
Triều Tiên phóng tên lửa ngày 29/11. Ảnh: Rodong Sinmun.
Chuyên gia vũ trụ Marco Langbroek, thuộc Đại học Leiden, Hà Lan ngày 5/12 tuyên bố phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các bức ảnh chụp vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 do truyền thông Triều Tiên công bố hồi cuối tháng 11, theo News Week.
Theo Langbroek, vị trí các chòm sao trong hai bức ảnh Hwasong-15 được cho là chụp cùng một thời điểm và cùng góc độ lại hoàn toàn không đồng nhất. Trong khi đó, một số bức ảnh chụp từ góc độ khác nhau lại có khung cảnh bầu trời phía sau giống nhau.
"Hai bức ảnh rõ ràng được chụp từ một góc độ giống nhau, nhưng vị trí các chòm sao lại khác biệt đáng kể. Một hình có chòm sao Orion ở hướng đông nam, một hình lại có chòm Andromeda ở hướng tây bắc" chuyên gia Hà Lan nhấn mạnh.
trieu-tien-bi-nghichinh-sua-anh-phong-ten-lua-hwasong-15-1
Hai bức ảnh mà Langbroek cho rằng vị trí các chùm sao không đồng nhất. Ảnh: CNN.
Langbroek cũng cho rằng khi chụp ảnh vào ban đêm, các nhiếp ảnh gia buộc phải điều chỉnh tốc độ màn trập nhanh để bắt kịp tốc độ bay lên nhanh của tên lửa. Vì vậy, những ngôi sao sẽ không thể hiện lên rõ nét như trong những bức ảnh mà Bình Nhưỡng công bố.
Phân tích của Langbroek càng khẳng định nghi vấn ban đầu của nhà thiên văn học Jonathan McDowell thuộc trung tâm nghiên cứu Harvard-Smithsonian về những chòm sao trong những bức ảnh chụp Hwasong-15.
"Hình ảnh những chòm sao trông rất rõ nét. Tôi thấy có điều gì đó không đúng", McDowell viết trên Twitter.
Tuy nhiên, cả Langbroek và McDowell đều nhận định rằng Triều Tiên đã chỉnh sửa những bức ảnh vì lý do thẩm mỹ chứ không nhằm che giấu thông tin về tên lửa.
"Tôi cho rằng đây chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ hoặc đơn giản chỉ là để chơi đùa với các nhà phân tích", Langbroek đánh giá.
Nguyễn Hoàng

10 thần đồng siêu trí tuệ có IQ cao hơn những thiên tài vĩ đại nhất

Đóng góp của những thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại như Einstein và Hawking,... được cả thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên, 10 thần đồng dưới đây còn sở hữu chỉ số IQ khủng hơn những đại thiên tài này.
 >> Những thần đồng nổi tiếng nhất trong lịch sử đất nước tỉ dân
 >> Những “thần đồng” của làng công nghệ thế giới


1. Fabiola Mann (IQ:162). Thần đồng người Anh gốc Ấn sở hữu chỉ số IQ cao hơn 2 thiên tài vĩ đại bậc nhất thế giới Einstein và Hawking, hiện nằm trong top 1% những người thông minh nhất thế giới. Fabiola có sở thích chơi cờ vua, nhạc cụ và sở hữu đai tím karatedo.
2. Olivia Manning (IQ: 162). Sau khi đạt kết quả bài kiểm tra IQ là 162, ngay lập tức Olivia được mời vào Mensa, tổ chức những người thông minh nhất thế giới. Cô bé có khả năng ghi nhớ vô cùng tuyệt vời và chỉ mất 24 giờ để học thuộc vở kịch “Macbeth” của Shakespeare.
3. Jacob Barnett (IQ: 170). 2 tuổi, Jacob Barnett được chẩn đoán mắc chứng Asperger, 1 chứng bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, mẹ cậu bé không tin vào điều đó và đã nuôi dạy Jacob trở thành thiên tài toán học – vật lý với chỉ số IQ cao bậc nhất thế giới. Jacob trở thành nhà nghiên cứu vật lý lượng tử và có thể đọc thuộc lòng 205 chữ số của số pi ở tuổi 12.
4. Pranav Veera (IQ: 176). Từ khi 6 tuổi, Pranav đã có thể đọc tên các tổng thống Hoa Kỳ theo thứ tự đương nhiệm, đếm ngược bảng chữ cái và có thể nói chính xác bất kỳ ngày nào trong năm 2000 là thứ mấy trong tuần.
5. Victoria Cowie (IQ: 162). Thần đồng nước Anh chia sẻ mình rất có hứng thú với việc giải các câu đố, nghiên cứu khoa học và đặc biệt yêu thích động vật vì vậy cô bé mơ ước trở thành bác sĩ thú y trong tương lai.
6. Heidi Hankins (IQ: 159). Thần đồng này có thể đọc và viết thành thạo từ khi lên 2 tuổi. Tài năng thiên phú của cô bé được bộc lộ ở lĩnh vực hội họa. Heidi có thể vẽ các hình công chúa và động vật vô cùng sống động từ khi mới 14 tháng tuổi. 18 tháng tuổi sử dụng máy tính thành thạo để phục vụ việc tự học. Tiến sĩ Hankins chia sẻ như sau: "Heidi đã thực sự phát triển nhanh hơn các em khác - về mặt học thuật, nghệ thuật và thể chất”.
7. Sherwyn Sarabi (IQ:160). Cậu bé khiến rất nhiều người kinh ngạc vì sở hữu IQ 160 từ khi mới 4 tuổi. 10 tháng, thần đồng này đã biết nói. 2 tuổi cậu bé biết đọc và đọc vanh vách tên 200 quốc gia cùng hình quốc kỳ tương ứng. Ngoài ra, cậu bé cũng đặc biệt yêu thích bóng đá và nhạc kịch.
8. Alice Amos (IQ: 162). 3 tuổi cô bé trở thành 1 trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của Mensa, tổ chức dành cho những người thông minh nhất thế giới. Cô bé có khả năng nói song ngữ Anh –Nga từ khi còn nhỏ. Thần đồng thường đọc truyện ngụ ngôn của Aesop và các câu chuyện cổ tích, hát, khiêu vũ, vẽ tranh, làm đồ thủ công khi rảnh rỗi.
9. Alexis Martin (IQ: 160). 3 tuổi Alexis trở thành 1 trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của Mensa với chỉ số IQ ấn tượng là 160. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng IQ thực tế của cô bé còn cao hơn như vậy. Thần đồng có khả năng tự học tiếng Tây Ban Nha bằng Ipad.
10. Karina Oakley (IQ: 160). 2 tuổi cô bé đã có chỉ số IQ cực khủng, nằm trong top 0.03% dân số IQ cao nhất nước Anh. GS Joan Freeman, nhà tâm lý học đồng thời là chuyên gia của Mensa đánh giá, Karina là cô bé có trí tưởng tượng tuyệt vời, khả năng quan sát nhạy bén và tư duy ngôn ngữ tốt.
Theo Linh Trang
Dân Việt

Trung Quốc phát triển lò phản ứng “muối nóng chảy” cho tàu chiến, máy bay


Thứ tư, 06/12/2017 | 14:22 GMT+7

Sự kiện:

Thế giới 24h


Bắc Kinh bơm hàng tỉ USD vào việc phát triển các lò phản ứng "muối nóng chảy" giành cho tàu chiến và máy bay không người lái.
Theo SCMP, Trung Quốc sẽ chi 22 tỷ NDT (tương đương 3,3 tỷ USD) để hoàn thiện công nghệ “muối nóng chảy” – một công nghệ từng bị loại bỏ trong Chiến tranh Lạnh có thể tạo ra một dạng năng lượng hạt nhân an toàn hơn và cũng mạnh hơn. Bước đầu, Bắc Kinh sẽ cho triển khai xây dựng 2 lò phản ứng "muối nóng chảy" ở sa mạc Gobi ở miền Bắc đất nước.
Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng nếu họ có thể giải quyết một số vấn đề kỹ thuật tồn tại, lò phản ứng sẽ cung cấp một loạt các ứng dụng hữu, bao gồm tàu ​​chiến hạt nhân và máy bay không người lái.
Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nhiều nhiệt và năng lượng hơn các lò phản ứng hạt nhân hiện có sử dụng urani, trong khi sản xuất chỉ một phần nghìn chất thải phóng xạ. Nó cũng tận dụng lợi thế của Trung Quốc trong việc sử dụng thorium làm nhiên liệu chủ yếu vì quốc gia này có trữ lượng kim loại lớn nhất thế giới.
Trung Quốc không phải là nước duy nhất nỗ lực khôi phục công nghệ từ thời Chiến tranh Lạnh vì lợi ích tiềm tàng. Các công ty ở Mỹ cũng đang làm việc trong lĩnh vực này, trong khi Nhật Bản, Nga và Pháp đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm với công nghệ cũ.
Trung Quốc phát triển lò phản ứng “muối nóng chảy” cho tàu chiến, máy bay  - Ảnh 1

Trung Quốc đầu tư số tiền lớn vào nghiên cứu, phát triển lại một công nghệ bị bỏ qua trong Chiến tranh Lạnh. Ảnh: SCMP

Dự án này đã được đã được chính phủ Trung Quốc tài trợ và 2 lò phản ứng sẽ được xây dựng tại Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, theo một tuyên bố trên trang web của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Nhà khoa học hàng đầu của dự án là Giang Miên Hằng - con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân - và hy vọng các lò phản ứng sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2020.
Không quân Mỹ đã chế tạo một lò phản ứng “muối nóng chảy” 2,5 triệu MW vào những năm 1950 như một phần của chương trình phát triển các động cơ máy bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các lò phản ứng sử dụng muối nóng chảy và nước làm chất làm nguội, cho phép chúng tạo ra nhiệt độ trên 800 độ C, gần gấp 3 lần lượng nhiệt được sản xuất bởi một nhà máy hạt nhân thương mại có sử dụng urani. Khí siêu nóng tạo ra sau đó có tiềm năng điều khiển tuabin và động cơ phản lực và theo lý thuyết, giữ cho máy bay ném bom bay với tốc độ siêu âm trong nhiều ngày.
Dự án của Mỹ đã bị xếp xó vào thập niên 1970. Các vấn đề gặp phải chủ yếu là khi các nhà khoa học cố gắng giảm kích cỡ và trọng lượng của lò phản ứng cùng với những mối quan tâm của công chúng về sự an toàn của công nghệ khi đặt trong máy bay. Một vấn đề nữa là sự xói mòn ống dẫn và buồng lò phản ứng gây ra bởi “muối nóng chảy” được sử dụng trong quá trình phân hạch.
Yan Long, một nhà nghiên cứu tham gia vào dự án của Trung Quốc tại Học viện Vật lý Ứng dụng Thượng Hải, cho biết cơ chế của lò phản ứng “muối nóng chảy” cuối cùng có thể giúp Trung Quốc phát triển tàu chiến hoặc máy bay không người lái chạy bằng thorium.
Trong khi đó, ông Chen Fu, một nhà vật lý nhiệt tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã tham gia vào việc phát triển các hệ thống phát điện mới cho Hải quân Trung Quốc, cho biết nhiệt lượng tạo ra bởi một lò phản ứng muối thorium có thể là hoàn hảo để giúp tạo ra sức mạnh của một tàu chiến.
Tuy nhiên, ông Yan cũng nói rằng dự án nghiên cứu vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Để gắn một lò phản ứng trên máy bay sẽ đòi hỏi những vật liệu cực mạnh và siêu nhẹ mà hiện vẫn đang được phát triển trong phòng thí nghiệm. "Đó là lúc mà người Mỹ thất bại", ông nói.
PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Tân hoa hậu của các cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'cơn mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả'

Chưa bao giờ vẻ đẹp của Tân hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc nổi tiếng trên toàn Thế giới lại có sự chênh lệch nhau như năm nay. Bên cạnh những Hoa hậu được khen nức nở thì cũng có người bị chê là thảm hỏa của nhan sắc.

Clip: Nhìn lại 7 tân hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc năm 2017
Người đẹp Ấn Độ - Manushi Chhilla đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 (Miss World). Việc trở thành Tân Hoa hậu Thế giới 2017 của Manushi Chhilla nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.
Cô nàng ghi điểm bởi vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ đất nước Nam Á: Đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, má lúm đồng tiền duyên dáng, chiếc cằm chẻ quyến rũ và làn da mịn màng.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 0
Manushi Chhillar luôn gây ấn tượng với ngoại hình sáng và gương mặt đẹp.
Manushi Chhillar luôn gây ấn tượng với ngoại hình sáng và gương mặt đẹp.
Manushi Chhilla năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1,75m, hiện đang là sinh viên trường Đại học Y Khoa Bhagat Phool Singh của chính phủ dành riêng cho nữ. Ngoài ra, Manushi Chhillar còn được biết đến với vai trò là người mẫu thời trang.
Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ
Người đẹp Nam Phi - Demi-Leigh Nel-Peters đã vượt qua hơn 90 thí sinh khác, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tại Las Vegas, Mỹ. Cô được Global Beauties đánh giá cao về vẻ đẹp hình thể lẫn tính cách. Vẻ đẹp, tài năng và nhân cách của Demi-Leigh Nel-Peters được khán giả cho rằng hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá này.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 2
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 3
Demi-Leigh Nel-Peters sinh năm 1995, cao 1,71m. Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học North West và hiện đang là người mẫu bán chuyên, thuộc quản lý của hai công ty Boss Models và Vision Management.
Miss International - Hoa hậu Quốc tế
Ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay thuộc về Kevin Lilliana, đại diện của Indonesia. Ngay từ đầu, cô gái 21 tuổi đã được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Kevin Lilliana đã thuyết phục hầu hết khán giả khi đăng quang, bởi mỹ nhân Indonesia sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và vóc dáng thon gọn.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 4
Kevin Lilliana sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, hấp dẫn ngay cả trong những bức ảnh đời thường.
Kevin Lilliana sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, hấp dẫn ngay cả trong những bức ảnh đời thường.
Kevin Lilliana sinh năm 1996, số đo ba vòng 82-64-82. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất tại Đại học Maranatha Christian ở thành phố Bandung.
Miss Earth - Hoa hậu Trái đất
Chung kết Miss Earth 2017 (Hoa hậu Trái đất) diễn ra tại Philippines đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện nước chủ nhà - Karen Ibasco. Và đây cũng là nàng hậu gây ra nhiều tranh cãi nhất về nhan sắc sau khi đăng quang.
Đa số khán giả đều tỏ ra không hài lòng với nhan sắc của Karen Ibasco. Khi chụp cận cảnh, gương mặt của Tân Hoa hậu Trái đất lộ ra làn da xạm, rỗ và trông già hơn độ tuổi 26. Chưa dừng lại, khi đứng bên các Á hậu, Karen Ibasco thậm chí trông mờ nhạt và kém sắc hơn hẳn.
Trước những luồng ý kiến trái nhiều, nhiều cư dân mạng cho rằng, Karen Ibasco đăng quang có lẽ là do nhận được sự ưu ái khi là thí sinh nước chủ nhà. 
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 6
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 7
Karen Ibasco 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1,70m, số đo ba vòng 84-61-91cm. Cô là một nhà vật lý học và là giáo sư tại Đại học Santo Tomas, ở Manila (Philippines).
Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế
Maria Jose Lora - Người đẹp Peru đã vượt qua 76 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017, được tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia sắc đẹp và người hâm mộ thì lợi thế về gương mặt xinh đẹp, vẻ đẹp 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ cùng thần thái tự tin, chính là thế mạnh giúp Maria Jose Lora đăng quang Miss Grand International 2017. Trong đêm chung kết, ngoài khả năng catwalk tốt, người đẹp 27 tuổi còn thuyết phục khán giả bởi phần thi ứng xử thông minh, trôi chảy.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 8
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 9
Maria Jose Lora năm nay 27 tuổi, cao 1,8m, số đo ba vòng là 85-60-87cm. Người đẹp là giám đốc một công ty quản lý người mẫu ở Mỹ.
Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia
Đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational 2017) đã diễn ra tại Ba Lan với chiến thắng thuộc về đại diện Hàn Quốc - Jenny Kim.
Tuy nhiên, ngoại hình của Miss Supranational 2017 lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi vì đường nét trên gương mặt không được cân đối khiến cô già nua so với độ tuổi 23. Điểm khiến Jenny Kim kém xinh dễ nhận thấy nhất chính là phần mũi khá to so với gương mặt.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 10
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 11
Tân hoa hậu Siêu quốc gia 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1,73m, đang là sinh viên hai chuyên ngành: Văn học và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ewha Womans. Ngoài ra, Jenny Kim còn là người mẫu chuyên nghiệp.
Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu
Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu 2017) - cuộc thi Khánh Ngân vừa đăng quang được đánh giá là 1 trong 8 đấu trường sắc đẹp lớn trên toàn thế giới. Chiến thắng của Khánh Ngân là thành tích cao nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn cầu sau 3 lần cử đại diện tham gia cuộc thi.
Trong suốt cuộc thi, Khánh Ngân luôn được đánh giá cao về sự thân thiện và rạng rỡ, cũng như tác phong linh hoạt, năng động, không ngại khổ khi tham gia vào các hoạt động.
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 12
Tân hoa hậu 7 cuộc thi nhan sắc 2017: Người nhận 'mưa' lời khen, kẻ bị chê 'tơi tả' 13
Đỗ Trần Khánh Ngân sinh năm 1994, cao 1,71m, số đo ba vòng rất gợi cảm 85-62-92. Cô là ‘Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017' và từng lọt vào Top 15 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015.
Clip: Tuấn Phong

Anh tính thả chuột biến đổi gene để đối phó đại dịch chuột

Những con chuột đột biến gene có thể được thả trên khắp nước Anh để đối phó với vấn nạn chuột ngày càng gia tăng.

anh-tinh-tha-chuot-bien-doi-gene-de-doi-pho-dai-dich-chuot
Một con chuột lớn ngoại cỡ bắt ở Humberston, Lincolnshire. Ảnh: SWNS.
Các chuyên gia ở Đại học Edinburgh, Anh, cho rằng quá trình mang tên "phát động gene" (gene drive) có thể giúp xử lý đại dịch chuột, Telegraph hôm qua đưa tin. Thông qua lan truyền gene vô sinh trong quần thể, quá trình này có thể dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng về số lượng trong vài thế hệ. Triển vọng của phương pháp mới được nhóm nghiên cứu giới thiệu trong một bài báo đăng trên tạp chí Cell Press.
Những con số do nhà chức trách công bố tuần trước cho thấy các hội đồng ở London nhận được 100 khiếu nại về chuột cống và chuột nhắt mỗi ngày. Một số địa phương báo cáo số lượng chuột tăng 10% từ năm ngoái. Hơn 10 triệu con chuột cống đang sinh sống trên khắp nước Anh và chi phí diệt chuột lên đến 1,6 triệu USD mỗi năm.
Phần lớn chuyên gia xử lý vật gây hại sử dụng thuốc diệt chuột, nhưng chuột cống nhanh chóng phát triển khả năng đề kháng với cả những chất độc mạnh nhất. Sử dụng thuốc diệt chuột cũng có thể gây hại cho nhiều vật nuôi và động vật khác.
Phương pháp phát động gene từng được thử nghiệm ở loài muỗi, giúp kiểm soát các dịch bệnh như sốt rét và zika. Các nhà khoa học muốn tìm hiểu phương pháp này có phát huy tác dụng ở động vật có vú hay không.
Công nghệ sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa ADN Crispr, một quá trình tự nhiên trong đó vi khuẩn chiến đấu với virus bằng cách cắt mất ADN của chúng. Những con chuột sẽ được biến đổi gene trong phòng thí nghiệm trước khi thả vào tự nhiên, nơi chúng có thể giao phối với quần thể bản xứ.
"Lần đầu tiên chúng tôi có sẵn công nghệ có thể giảm bớt hoặc diệt trừ quần thể vật gây hại theo cách nhân đạo và nhắm vào loài cụ thể. Crispr có thể là công cụ thú vị nhất trong sinh học, và là một công cụ tuyệt vời để tách riêng các chức năng của gene. Đã đến lúc khám phá công nghệ này có thể làm được những gì", giáo sư Bruce Whitelaw ở Viện Roslin thuộc Đại học Edinburgh, chia sẻ.
Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng kỹ thuật "loại bỏ nhiễm sắc thể X" cho loài chuột. Động vật có vú đực có cả hai nhiễm sắc thể giới tính X và Y, trong khi con cái cần hai nhiễm sắc thể X. Các nhà khoa học muốn chèn mã "loại nhiễm sắc thể X" vào ADN của chuột đực, giúp phá hủy nhiễm sắc thể X trong tinh trùng của chúng. Như vậy, chúng chỉ có thể truyền lại nhiễm sắc thể Y, khiến con non không bao giờ là con cái. Khi số lượng con cái trở nên ngày càng ít theo thời gian, quần thể chuột sẽ suy giảm.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không loại trừ khả năng những con vật biến đổi gene có thể thoát khỏi quần thể cần nhắm đến và tác động tới các hệ sinh thái ngoại lai.
"Đây là một công nghệ mới nổi, vì vậy có nhiều rủi ro liên quan và chúng tôi đang tìm cách hiểu rõ hơn những rủi ro đó. Một trong những rủi ro lớn nhất mà chúng tôi lo ngại là nếu áp dụng công nghệ này, chúng tôi nhắm tới một loài động vật và nó lan sang một cá thể nằm ngoài mục tiêu. Bạn nhắm vào chuột cống ở New Zealand và tác động có thể lan tới châu Á, dẫn đến những hậu quả sinh thái khó lường trước. Nhưng chúng tôi có thể áp dụng những biện pháp giảm nhẹ hậu quả nếu điều này xảy ra",  Gus McFarlane, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ ở Viện Roslin, cho biết.
Phương Hoa

Triển vọng cho nhóm bệnh hiện y học chưa có thuốc đặc trị

SKĐS - Nhờ thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực y học, tương lai không xa con người sẽ chế ngự được một số bệnh nan y hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Bệnh hói đầu

Hói đầu không gây chết người nhưng nó lại làm giảm tính tự tin, vẻ đẹp con người. Để điều trị căn bệnh này, trong những năm gần đây khoa học đã tìm ra phương án, trong đó có giải pháp sử dụng tế bào gốc để tái sinh chân tóc, giúp tóc mọc trở lại. RIKEN, tổ chức nghiên cứu lớn nhất của Nhật Bản nơi thực hiện thành công nghiên cứu tái tạo răng và một số tuyến nhất định của cơ thể trong phòng thí nghiệm trên chuột bằng cách tận dụng tế bào gốc. Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng để phục hồi nang tóc, có thể chữa khỏi chứng rụng tóc.
Triển vọng cho nhóm bệnh hiện y học chưa có thuốc đặc trị
Không giống thủ thuật ghép nang tóc truyền thống, chuyển nang hoạt hóa vào vị trí mới, liệu pháp tế bào gốc sẽ tạo ra các nang tóc mới, điều này không chỉ ngăn chặn rụng tóc mà còn thúc đẩy tóc mới phát triển.

Viêm gan C

Viêm gan C hay HCV (Hepatitis C virút) là dạng bệnh truyền nhiễm do virút viêm gan siêu vi C gây ra, truyền theo đường máu và tình dục. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới gan và gây thiệt hại nặng cho các tế bào gan. Đây là một căn bệnh rất dễ chuyển sang mãn tính. Theo WHO, hằng năm trên thế giới có khoảng 350.000 người mắc phải căn bệnh này. Các phương pháp điều trị hiện có mới chỉ hỗ trợ cho khoảng 25 - 75% bệnh nhân (tùy thuộc vào virút mắc phải) và thường kèm với một loạt các phản ứng phụ khó chịu.
Triển vọng cho nhóm bệnh hiện y học chưa có thuốc đặc trị
Tương lai, viêm gan C không còn là căn bệnh không thể chữa khỏi. Ví dụ, năm 2014 mới đây, công ty dược phẩm Gilead đã được Cơ quan Quản lý Thực & Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận dùng loại thuốc viên 12 tuần và mang lại kết quả tốt. Một số dược phẩm tương tự của hãng Merck và AbbVie cũng có hiệu quả tương tự. Mặc dù đây là một thông tin tốt lành cho nhóm mắc bệnh viêm gan C song hiện tại giá thuốc còn rất cao, hơn 80.000 USD/một cua điều trị (trên 1,7 tỉ đồng tiền VN).

Parkinson

Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của người bệnh. Bệnh có đặc thù là cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và nếu nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Các triệu chứng chính xuất hiện tương ứng với sự giảm các kích thích ở vùng vỏ não thuộc phạm vi điều khiển của hạch nền. Thông thường điều này liên quan đến sự giảm hình thành và sản xuất dopamine trong tế bào thần kinh dopaminergic của não giữa (cụ thể là substantia nigra). Các triệu chứng phụ có thể xuất hiện rối loạn chức năng nhận thức cấp cao và các vấn đề về ngôn ngữ tinh tế. PD là bệnh mãn tính tự phát, hoặc trong trường hợp thứ cấp, nguyên nhân gây bệnh có thể là do độc tính của một số loại thuốc, chấn thương đầu, hay các rối loạn y tế khác.
Các chất ức chế tyrosine kinase đã từng được sử dụng để điều trị bệnh bạch cầu, nay được sử dụng để hỗ trợ tạo ra một quá trình gọi là autophagy, quá trình xử lý các vật liệu không cần thiết trong các tế bào của cơ thể hay còn gọi là tư thực (ăn chính mình). Trong các thử nghiệm lâm sàng, nhóm chuyên gia ở Đại học Georgetown, Mỹ, phát hiện thấy loại thuốc này cũng có tác dụng đối với nhóm người mắc bệnh Parkinson, đặc biệt sử dụng liều thấp nilotinib so với những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu. Kết quả thật đáng bất ngờ, cải thiện kỹ năng phối hợp và động cơ trong tất cả những người bệnh mời tham gia nghiên cứu. Xét nghiệm máu và dịch não tủy cho thấy sự sụt giảm các chất gây bệnh trong cơ thể con người nhưng khi ngưng điều trị, các tác dụng lại tái xuất hiện.
Các nhà khoa học tin rằng đây là hướng đi đột phá quan trọng nhất trong điều trị Parkinson trong vòng hơn 50 năm trở lại đây. Nghiên cứu cơ chế “tự thực” chính là đề tài được trao giải Nobel Y học trong năm 2016 vừa qua.

Bệnh mù lòa

Một bác sĩ Florida, Mỹ mới đây đã nghiên cứu, trình làng một phương pháp điều trị mới gây tranh cãi, điều trị bệnh mù bằng tế bào gốc. Đó là bác sĩ Jeffrey Weiss, sở dĩ có việc tranh cãi này là do bác sĩ Jeffrey Weiss không thuộc biên chế của bất kỳ cơ quan nghiên cứu hay không trải qua có bất kỳ quy trình thử nghiệm lâm sàng nào. Tuy nhiên, bác sĩ Jeffrey Weiss lại sử dụng quy trình trong đó bao gồm chiết xuất tế bào gốc từ tủy xương và tiêm vào mắt bệnh nhân, kết quả phục hồi thị lực cho hơn 100 bệnh nhân mù.
Tính đến giữa năm 2016, một quy trình tương tự đang được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện mắt Moorfields ở London. Kỹ thuật này sử dụng một lớp siêu mỏng polyester để phân phối các tế bào gốc sau võng mạc của người bệnh.

Bệnh đái tháo đường týp 1

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), đái tháo đường là nguyên nhân thứ 7 gây tử vong hàng đầu tại Mỹ hiện nay. Riêng đái tháo đường týp 2 là căn bệnh cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc sử dụng insulin không đúng cách. Còn đái tháo đường týp 1 là bệnh mang tính di truyền, hoàn toàn do thiếu insulin, làm cho cơ thể không đảm nhận các chức năng vốn có. Insulin được bài tiết bởi các tế bào beta trong tuyến tụy. Các hệ thống miễn dịch của người bệnh tấn công lại các tế bào này và sinh bệnh.
Mới đây, Viện tế bào gốc Harvard Mỹ đã nghiên cứu phát triển thành công một phương pháp đáng tin cậy để biến tế bào gốc thành số lượng lớn các tế bào beta tuyến tụy trong phòng thí nghiệm, và có mức độ hoạt hóa tốt trong quá trình sản xuất tế bào beta. Tuy nhiên đây mới chỉ là một nửa giải pháp đối với bệnh đái tháo đường týp 1, nửa còn lại là các phản ứng miễn dịch quá tải. Hiện, các nhà khoa học đang tiếp tục thực hiện để phắc phục sự cố nói trên, đặc biệt là giải pháp ức chế miễn dịch, hy vọng tương lai không xa căn bệnh này sẽ được chế ngự hoàn toàn.

Bệnh AIDS

Năm 2012, một thử nghiệm lâm sàng được thực hiện đối với RV144, vắcxin HIV tiềm năng trên khỉ nâu. Đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho một loại vắcxin HIV để giảm tỉ lệ mắc phải. Tháng 7/2016, Đại học Case Western Reserve đã tái thử nghiệm thành công vắcxin này trên khỉ. Mặc dù kết quả không thực sự hoàn hảo, song nghiên cứu đã chứng minh, vắcxin RNA đã có thể mang lại nhiều hứa hẹn. Sử dụng hướng điều trị này, các nhà nghiên cứu dự báo được chính xác các phản ứng với thuốc trong hai phần ba đối tượng thử nghiệm, mở đường cho một sản phẩm mới “vắcxin cá thể” có thể ngăn chặn bệnh một cách hiệu quả hơn trong tương lai.
Triển vọng cho nhóm bệnh hiện y học chưa có thuốc đặc trị

Các loại bệnh ung thư

Một tập hợp các điều kiện khác nhau liên kết tạo ra căn bệnh có tên “ung thư”, khiến cho việc quản lý căn bệnh này gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chữa vẫn còn thấp. Theo nghiên cứu của Đại học Johannes Gutenberg của Đức đã đạt một bước tiến mới, hướng tới một vắcxin ung thư phổ quát và qua thử nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm cho thấy kết quả tốt, hy vọng sớm được thử nghiệm lâm sàng trên người. Mặc dù được gọi là vắcxin, song nó lại được dùng cho bệnh nhân ung thư. Với cơ chế hoạt động bằng cách dùng hệ thống miễn dịch bắn những mảnh nhỏ RNA vào các tế bào ung thư của người bệnh để tạo ra một lượng hưởng ứng chống lại các tế bào ung thư. Các loại ung thư khác nhau có thể được tấn công bằng cách thay đổi các RNA được sử dụng trong quá trình điều trị. Quá thử nghiệm cho thấy, việc điều trị đã tiêu diệt được các khối u tăng trưởng trong chuột một cách rất khả thi.

DS. TRANG NHUNG
(Theo Listverse.com)

Hóa ra truyền thuyết rèn binh khí từ thiên thạch là có thật!

Nguyễn Hằng |
Hóa ra truyền thuyết rèn binh khí từ thiên thạch là có thật!
Người cổ đại chế tạo vũ khí, vật dụng bằng sắt có trong thiên thạch rơi xuống Trái Đất. Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy bằng chứng cho thấy những người dân ở thời Đồ đồng đã sử dụng sắt từ thiên thạch để chế tạo vũ khí bền hơn và tạo tác đồ trang sức.


Theo đó, các nhà khoa học phát hiện thất một số bộ tộc đã chiết sắt từ những thiên thạch rơi xuống Trái Đất để chế tạo vũ khí hoặc các đồ trang sức ở thời đồ đồng.
Mặc dù thời kỳ này phát triển rất mạnh các vật dụng bằng đồng, nhưng nghiên cứu mới đã chỉ ra một số vật dụng hiếm hoi được chế tạo từ sắt, khoảng 2.000 năm trước khi thời Đồ sắt bắt đầu.
Hóa ra truyền thuyết rèn binh khí từ thiên thạch là có thật! - Ảnh 1.
Những cư dân thời Đồ đồng sử dụng nguồn nguyên liệu sắt từ thiên thạch để chế tạo vũ khí, vật dụng. Ảnh: Pisa University
Tuy nhiên, điều bất ngờ là nguồn gốc của sắt trong thời Đồ đồng là được lấy từ thiên thạch. Hơn nữa, việc tạo tác những vật dụng, vũ khí bằng sắt khó xử lý hơn đồng rất nhiều và các chuyên gia không nghĩ rằng những nền văn minh thời Đồ đồng lại có các kỹ năng cần thiết để chế tạo sắt.
Albert Jambon, một nhà khoáng vật học tại Đại học Pierre và Marie Curie ở Pháp, đã tiến hành nghiên cứu và khảo sát những mẫu vật làm bằng sắt hiếm thấy này.
Nghiên cứu bao gồm cả những hạt sắt kỳ lạ ở Ai Cập có từ năm 3.200 trước Công nguyên, con dao găm của Pharaoh Tutankhamun, ...
Hóa ra truyền thuyết rèn binh khí từ thiên thạch là có thật! - Ảnh 2.
Đây không phải lần đầu tiên, trước đó, vào năm 2013, các nhà khoa học cũng xác nhận về một số mẫu vật được tìm thấy năm 1911 là được làm từ sắt thiên thạch. Ảnh: UCL Petrie Museum/Rob Eagle
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy quang phổ huỳnh quang tia X để tiến hành quét, phân tích các thành phần hóa học của mẫu vật mà không cần phải tách hay "mổ xẻ".
Kết quả cho thấy chúng đều được làm bằng sắt thiên thạch. Cụ thể, Jambon cho biết, ông quan sát tỷ lệ các nguyên tố sắt, coban và niken để tìm ra nguồn gốc của sắt trong các mẫu vật và phát hiện ra tất cả những vật dụng xuất hiện trước năm 1200 trước Công nguyên có vẻ như đều có nguồn gốc từ thiên thạch.
Các nhà khoa học nhận định, mặc dù quặng sắt có rất nhiều trên bề mặt Trái Đất, nhưng những vật dụng hay đồ trang sức bằng sắt thiên thạch trong thời kỳ Đồ đồng thì lại là một thứ hiếm hoi và rất có giá trị. Bởi vì, lúc bấy giờ, con người vẫn chưa biết cách nấu chảy quặng sắt.
Hóa ra truyền thuyết rèn binh khí từ thiên thạch là có thật! - Ảnh 3.
Sắt thiên thạch dễ xử lý hơn sắt thường trên mặt đất. Ảnh: Shutterstock
Trên thực tế, sắt thiên thạch khó kiếm hơn sắt trên mặt đất nhưng nó lại dễ xử lý hơn nhiều. Do đó, những cư dân thời đồ đồng có thể tạo ra những vật dụng bằng sắt thiên thạch mà không cần quá quá trình nấu chảy.
Điều này cho thấy đồ sắt xuất hiện sớm vào thời Đồ đồng không phải là những cư dân nắm được kỹ thuật nấu chảy quặng phức tạp.
Tuy nhiên, sắt thiên thạch vẫn được coi là vật liệu hiếm, thậm chí quý như vàng. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thấy một số đồ tạo tác từ sắt thiên thạch ở nhiều nơi trên thế giới như ở Greenland, miền đông Bắc Mỹ và Tây Tạng.
Nguồn: Dailymail, Newsweek

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32