Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 883

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 12/12/2017
  
Thời sự quô'c tế (sáng) 12/12/2017
 
60 Giây Chiều - Ngày 11/12/2017 - Tin Tức Mới Nhất
                                      An ninh ngày mới ngày 11.12.2017 - Tin tức cập nhật
                                                Cuộc sống 24h ngày 11/12/2017 | VTC1
tin quân sự 

Đinh La Thăng không phải duy nhất, còn 26 cán bộ cao cấp khác của PVN nhúng chàm, họ là ai?

Đề xuất Chính phủ 2 phương án miễn giảm phí BOT quốc lộ 5

Dân trí Trao đổi với PV Dân trí ngày 11/12, đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính (Vidifi - đơn vị quản lý quốc lộ 5) cho biết đã trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 2 phương án giảm phí đường bộ trên quốc lộ 5.

Ngày 11/12, một số tài xế ôtô di dùng tiền lẻ trả phí tại trạm thu phí BOT quốc lộ 5, đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhằm phản đối mức phí cao và vị trí đặt trạm BOT chưa hợp lý. Trước đó, tình trạng này trả tiền lẻ, gây ùn tắc khi qua trạm BOT trên tuyến này đã từng xảy ra hồi tháng 9.
Trao đổi với PV Dân trí, đại diện chủ đầu tư cho hay sẽ trình Chính phủ các phương án miễn, giảm phí cho tất cả các phương tiện trên tuyến quốc lộ này trong thời gian tới. Đối với các nhóm phương tiện nói chung, mức giảm được tính toán theo 2 phương án sau:
Phương án 1, mức phí giảm từ 5.000 - 20.000 đồng, áp dụng đối với 5 loại phương tiện. Trong đó, mức giảm thấp nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng, giảm từ 40.000 đồng xuống 35.000 đồng/lượt.
Xe loại 2 (từ 12-30 chỗ ngồi, xe tải 2-4 tấn) giảm từ 55.000 xuống 45.000 đồng/lượt. Xe loại 3 (trên 31 chỗ, xe tải 4-10 tấn) giảm từ 75.000 xuống 65.000 đồng/lượt. Xe loại 4 (xe tải từ 1-18 tấn, container 20 feet) giảm từ 125.000 đồng xuống 110.000 đồng/lượt. Xe loại 5 (xe tải trên 18 tấn, container 40 fit) giảm từ 180.000 xuống 160.000 đồng/lượt.
Theo tính toán của Vidifi, nếu áp dụng giảm giá nói trên cho toàn bộ thời gian BOT với mức giá mới trong 3 năm từ 2018 – 2020, sau đó tăng giá vé trên cơ sở mức giá mới theo lộ trình như quy định tại phương án tài chính năm 2016 đã báo cáo Thủ tướng (3 năm tăng 1 lần, mỗi lần 18%) thì bên cạnh việc cấp kịp thời, đầy đủ các khoản hỗ trợ theo Quyết định 746/QĐ-TTg của Thủ tướng, Nàh nước phải cấp bù them khoảng 5.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.
Nếu chỉ áp dụng giảm giá trong 3 năm từ 2018 – 2020, sau đó năm 2021 tăng giá vé ngang bằng với mức giá của năm tương ứng như quy định trong phương án tài chính thì dòng tiền dự án bị hụt khoảng 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tăng giá 34% đối với xe nhóm 1 từ 35.000 đồng lên 47.200 đồng vào năm 2021 là khó khả thi.
Trạm thu phí trên quốc lộ 5 đang vấp phải sự phản ứng của người dân (ảnh: Toàn Vũ)
Trạm thu phí trên quốc lộ 5 đang vấp phải sự phản ứng của người dân (ảnh: Toàn Vũ)
Vidifi cho biết, nếu giảm giá theo phương án 1 thì sẽ đề nghị Nhà nước ghi nhận số tiền thiếu hụt và đến thời điểm 2021 Nhà nước cấp bù số tiền thiếu hụt nêu trên.
Phương án 2, giảm mức giá quốc lộ 5 theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mức phí áp dụng đối với xe loại 1 giảm từ 40.000 đồng hiện nay xuống 30.000 đồng/lượt; xe loại 2 giảm từ 55.000 đồng xuống 45.000 đồng/lượt; xe loại 3 giảm từ 75.000 đồng xuống 65.000 đồng/lượt, xe loại 4 giảm từ 125.000 đồng xuống 110.000 đồng/lượt và xe loại 5 giảm từ 180.000 đồng xuống 170.000/lượt.
Với phương án 2, nếu áp dụng mức giảm giá như trên trong toàn bộ thời gian BOT, áp dụng mức giá mới trong 3 năm 2018 – 2020, sau đó tăng giá vé như phương án tài chính đã duyệt năm 2016 thì sẽ kịp thời, đầy đủ và Nhà nước phải cấp bù them khoảng 5.000 tỷ đồng tròn giai đoạn từ 2021 – 2025.
Trong khi đó, nếu chỉ áp dụng giảm giá trong 3 năm từ 2018 – 2020, sau đó từ năm 2021 tăng giá vé ngang bằng với mức giá của năm tương ứng theo phương án tài chính thì dòng tiền dự án bị hụt khoảng 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tăng gần 60% đối với xe nhóm 1 (từ 30.000 đồng lên 47.200 đồng) vào năm 2021 là không khả thi.
Với phương án 2, Vidifi đề nghị Nhà nước ghi nhận số tiền thiếu hụt này và cấp bù vào năm 2021.
Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải có chỉ đạo về việc giảm giá dịch vụ với các trạm quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vidifi kiến nghị Bộ Giao thông báo cáo Chính phủ hỗ trợ các khoản theo quyết định của Thủ tướng, cấp bù khoản thiếu hụt do giảm giá trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Vì sao thu phí quốc lộ 5?
Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành ngày 5/12/2015. Theo Quyết định số 1621 của Thủ tướng, Vidifi được quản lý, thu phí trên quốc lộ 5 từ khi Bộ GTVT bàn giao cho đến hết thời gian kinh doanh BOT Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với mức thu theo quy định của Bộ Tài chính.
Theo đó, thời gian thu phí (cả đường cao tốc và quốc lộ 5) là 28 năm 8 tháng 27 ngày, sau đó sẽ bàn giao cả 2 đường cho Nhà nước. Trước khi có cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các phương tiện đi trên quốc lộ 5 phải nộp phí với mức 10.000 đồng/lượt/trạm/xe tiêu chuẩn (mức thu từ năm 2003).
Năm 2009, Bộ GTVT bàn giao nguyên trạng 2 trạm thu phí trên quốc lộ 5 được giao cho Vidifi thu phí và coi đây là một chính sách đặc thù, là 1 khoản vốn góp của Nhà nước vào Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Đại diện chủ đầu tư cho hay, sau 2 năm đưa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào khai thác, bình quân số tiền phí thu được là 5,5 tỷ đồng/ngày (gồm cả đường cao tốc và quốc lộ 5), trong khi tiền lãi phải trả là 8 tỷ đồng/ngày.
“Nhà nước cam kết hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách 23% TMĐT, trong đó có 4.000 tỷ đồng tiền GPMB, nhưng sau 8 năm do khó khăn về ngân sách, Nhà nước vẫn chưa thực hiện được” – đại diện Vidifi nói.
Vidifi khẳng định, nếu ngân sách Nhà nước không góp thêm thì vẫn phải tiếp tục thu phí quốc lộ 5 theo Hợp đồng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ký với Vidifi từ năm 2008 (trước khi Quỹ bảo trì đường bộ được thành lập từ năm 2011) mới thu hồi được vốn đầu tư cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Việc thu phí này thực chất là phần vốn góp của Nhà nước vào dự án chứ không phải là thu phí BOT. Nếu không giao cho Vidifi thu thì Nhà nước sẽ thu phí quốc lộ 5 và lấy tiền đó góp cùng Vidifi làm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Được biết, từ năm 2015, Chính phủ giao doanh nghiệp này dùng nguồn tiền thu phí quốc lộ 5 để sửa chữa, bảo trì tuyến đường này và bổ sung vốn cho cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện nay, doanh nghiệp đã chuyển cho Bộ GTVT 500 tỷ đồng sửa chữa quốc lộ 5 giai đoạn trước năm 2015 và đang sửa chữa tổng thể tuyến quốc lộ với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng đến năm 2020. Mỗi năm Vidifi thu được khoảng 500 tỷ đồng phí quốc lộ 5.
Châu Như Quỳnh

Thông tin mới vụ sập lan can trường học khiến 16 học sinh bị thương

Thứ Ba, ngày 12/12/2017 00:10 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin nóng

, Bắc Ninh

Hiện còn 5 học sinh vụ sập lan can trường tiểu học Bắc Ninh cấp cứu ở BV Việt Đức Hà Nội, 1 em chấn thương sọ não.

Thông tin mới vụ sập lan can trường học khiến 16 học sinh bị thương - 1
Tối 11/12, còn 5 em học sinh vụ sập lan can trường tiểu học Bắc Ninh đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức
Tối 11/12, thông tin từ bác sỹ Phạm Quốc Khánh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 8 học sinh bị thương trong vụ sập lan can trường tiểu học ở Bắc Ninh. Tới tối 11/12, có 3 học sinh sau khi khám xét đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị, 5 học sinh hiện đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, trong đó có 1 cháu bị chấn thương sọ não và đang tham mưu để mổ, hai em bị chấn thương phần mềm, đang được theo dõi.
Hiện học sinh Vương Quốc Anh là nạn nhân nặng nhất trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh. Sau khi bị ngã từ lan can trường học cao gần 4m, Quốc Anh bị vết thương sâu sau gáy, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương.
Chiều 11/12, vào đầu giờ học, tại Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc đổ lan can tầng 2, khiến 16 học sinh bị thương, trong đó có 13 em phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 8 học sinh bị nặng hơn đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội), còn lại đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, các cháu học sinh khối lớp 5 của trường đang nô đùa trên hành lang tầng 2 dãy nhà 2 tầng của trường tiểu học Văn Môn thì lan can tầng 2 của trường bị đổ sập, khiến 16 học sinh bị rơi xuống đất, bị thương phải nhập viện.
Sau khi nhận được thông tin, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong, lực lượng công an đã nhanh chóng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời cử đoàn công tác đến các bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ và túc trực chăm sóc bệnh nhân.
Được biết, khu lớp học hai tầng nơi xảy ra sự cố sập lan can trường học khiến 16 học sinh bị thương ở trường tiểu học Văn Môn được xây dựng từ năm 1995, đang trong quá trình xuống cấp.
Sập sàn trường học, 10 học sinh rơi từ độ cao 5m
Sàn của phòng học tại ngôi trường ở thành phố Đà Lạt bất ngờ bị sập, khiến 10 học sinh lớp 6 rơi xuống bên dưới.
Theo Tú Anh - Quỳnh Anh (Báo Giao thông)

Ông Đinh La Thăng và ngân hàng 0 đồng: Từ đại án đến đại án

Chỉ đạo PVN góp vốn 800 tỷ vào ngân hàng OceanBank của Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng được cho là phải chịu trách nhiệm khi mất trắng số tiền này. Riêng vụ việc này, nhiều sếp dầu khí dưới thời ông Đinh La Thăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra xử lý.
 >> Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã "nhúng chàm"?
 >> Ông Đinh La Thăng bị khởi tố; 9x nào đứng sau loạt dự án BOT nghìn tỷ?
 >> Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, điều tra về 2 vụ án kinh tế nào?

800 tỷ: Cú bắt tay thua lỗ
Cuối năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ký thoả thuận với Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược của ngân hàng này.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), được PVN giới thiệu cử làm viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của OceanBank từ ngày 1/12/2008 đến 27/12/2010, làm Uỷ viên HĐQT ngân hàng từ ngày 28/4/2009 đến 18/4/2011 và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng từ 6/12/2010 đến 10/5/2011.

Ông Đinh La Thăng được cho là đã chỉ đạo góp 800 tỷ vào Oceanbank
Ông Đinh La Thăng được cho là đã chỉ đạo góp 800 tỷ vào Oceanbank
Đến thời điểm ngày 31/3/2014, vốn điều lệ của OceanBank là 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là PVN chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.
Quá trình chỉ đạo, điều hành có nhiều vi phạm, dẫn đến nợ xấu thời điểm 31/3/2014 là gần 15 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của ngân hàng Đại Dương; lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10 nghìn tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu.
Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại Đại Dương với giá 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc 800 tỷ đồng tương đương 20% cổ phần của PVN cũng mất trắng.
Trong khi đó, đại diện PVN biện luận rằng: Về hiệu quả của khoản đầu tư trên, từ 2009 tới 2013, theo báo cáo tài chính thì OceanBank hoạt động có hiệu quả, năm nào PVN cũng được chia cổ tức với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng. “Điều đó cho thấy đứng về mặt kinh tế và đầu tư tài chính là hiệu quả... còn thật sự hiệu quả hay không chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa" - đại diện PVN lý giải.
Loạt sếp lớn bị khởi tố
Trong một số nội dung kết luận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan tới vụ “mất trắng” 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại OceanBank.
Kết luận nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy PVN giai đoạn 2009-2015 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương mất 800 tỷ đồng.
Trong đó, ông Đinh La Thăng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009-2011.
"Ông Thăng cũng phải chịu trách nhiệm vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên", kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.
Cũng theo kết luận, ông Thăng phải chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.
Ngay trong quá trình xét xử vụ OceanBank, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của PVN để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng.
Đây là một phần trong giai đoạn II đại án tham nhũng - kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank). Có 5 người bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Ninh Văn Quỳnh - Phó TGĐ PVN; Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm - nguyên Thành viên HĐTV PVN; Vũ Khánh Trường - nguyên Ủy viên HĐQT PVN.
Đáng chú ý, tại phiên xét xử vụ OceanBank vào ngày 14/ 9/2017, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7/9/2010 do Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) PVN Đinh La Thăng ký. Đó là văn bản số 6843 yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank bao gồm: Cấp phát vốn, thanh toán, gửi tiền, và các dịch vụ tài chính khác, trong đó có các quan hệ tài chính giữa các đơn vị với nhau. “Các đơn vị khẩn trương phối hợp với OceanBank thực hiện và phải báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 15/10/2010”, nội dung văn bản chỉ đạo.
Gần 3 tháng sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có những vi phạm nghiêm trọng trong việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào Ocean Bank và mất trắng số tiền này.
Hà Duy

'Âm mưu khủng bố thất bại' ở New York

  • 7 giờ trước


Image caption
Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố "khủng bố sẽ không thắng nổi". Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố "khủng bố sẽ không thắng nổi".

Một người bị tạm giữ sau khi định tấn công khủng bố ở trạm xe buýt chính của thành phố New York.
Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố "khủng bố sẽ không thắng nổi".
Nghi phạm được nêu tên là Akayed Ullah, 27 tuổi.
Người này bị thương khi "thiết bị nổ kỹ thuật thấp" gắn vào người ông ta phát nổ, theo lời giới chức.
Nghi phạm vụ New York bị buộc tội khủng bố
Xe tải tông chết nhiều người ở New York
Hình ảnh vụ tấn công New York
"Sở Cảnh sát New York đang xử lý các tin tức nói có một vụ nổ không rõ nguồn gốc tại Đường số 42 và Đại lộ số 8, #Manhattan," cơ quan này đăng trên Twitter.
"Đường A, C và E đang được sơ tán. Thông tin sơ bộ, sẽ thông báo khi có thêm chi tiết."
Hãng tin ABC dẫn các nguồn cảnh sát nói có thể có một trái bom ống tự tạo đã được kích hoạt ở lối đi ngầm bên dưới cổng vào bến xe.


Vụ nổ xảy ra trong lúc người dân đang đi làm buổi sáng
Bản quyền hình ảnh Reuters
Image
Nhiều dãy phố bị phong tỏaNhiều dãy phố bị phong tỏa

Một người hiện đang bị tạm giữ và có ít nhất một người bị thương, theo các mạng truyền hình cáp.
Thư ký báo chí của Tòa Bạch ốc Sarah Huckabee Sanders nói Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ việc.
Port Authority Bus Terminal là bến xe bus lớn nhất Hoa Kỳ, phục vụ 65 triệu lượt hành khách mỗi năm.
Khu tổ hợp ga điện ngầm Times Square-Đường số 42 nằm ngay dưới bến xe này.

Tượng sáp Giáo sư Trần Văn Khê bị cất đi vì gia đình chê xấu

Vài người con của cố giáo sư nhận xét chân dung ông ở Nhà trưng bày tượng sáp TP HCM bị tạo hình sai.


Ông Trần Quang Minh, con trai thứ của cố Giáo sư Trần Văn Khê cho biết, ông cùng hai người em (hiện sống tại Pháp) viết thư đề nghị Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt (Nhà hát Hòa Bình, TP HCM) ngừng giới thiệu chân dung cha mình. Người nhà cố giáo sư cho rằng khuôn mặt tượng không giống với nguyên mẫu, dáng ngồi chưa truyền tải được thần thái của ông, bàn tay cầm đàn bị sai, trang phục không giống cách ông mặc trong các buổi thuyết trình lúc sinh thời.
Tượng sáp cố giáo sư Trần Văn Khê,
Tượng sáp cố giáo sư Trần Văn Khê.
"Không chỉ gia đình chúng tôi mà đông đảo khán giả đều cho rằng tượng sáp hoàn toàn không giống Giáo sư Trần Văn Khê. Ba tôi chưa bao giờ ăn mặc lôi thôi như thế trước công chúng. Nếu tôi có mặt trong buổi khai trương nhà triển lãm, tôi đã phản đối việc trưng bày bức tượng", ông Quang Minh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Diện, một trong ba người sáng lập Nhà trưng bày cho biết, cuối tuần qua, công ty quyết định dời tượng sáp Giáo sư Trần Văn Khê về xưởng. Họ đang chờ ý kiến của giáo sư Trần Quang Hải - con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê. Giáo sư Hải là người cung cấp các chỉ số đo đạc cơ thể của ông để các nhà điêu khắc dựa vào đó tạc nên tượng sáp Giáo sư Trần Văn Khê vào năm 2016 - sau khi giáo sư mất. Ông cũng là người ký xác nhận đồng ý cho các nghệ nhân thực hiện bức tượng. Sau khi tượng ra đời, giáo sư thỉnh thoảng liên lạc với các tác giả để hỏi thăm tình hình. Hiện Giáo sư Hải sống và làm việc ở Pháp.
Giáo sư Trần Văn Khê lúc sinh thời.
Giáo sư Trần Văn Khê lúc sinh thời.
Theo chị Diện, điều gây khó cho các nhà thiết kế là việc chế tác tượng sáp khi các nghệ sĩ đã qua đời. "Nếu nghệ sĩ còn sống mà tượng sáp bị chê là không giống, chúng tôi hoàn toàn nhận lỗi. Còn việc tạo hình một người đã qua đời dựa trên hình ảnh, số đo của người thân thường dễ gây nên sai lệch. Ngoài ra, đôi khi còn do cách nhìn của mỗi thành viên trong gia đình", chị chia sẻ.
Sắp tới, Nhà trưng bày tiếp tục cho ra mắt nhiều tượng sáp mới. Với những tượng của các nghệ sĩ quá cố, nhóm nghệ nhân sẽ cho các người thân của họ ký xác nhận trước khi đem trưng bày.
Trước đó, giữa tháng 4, tượng sáp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Nhà trưng bày cũng bị gia đình yêu cầu chỉnh sửa. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái Trịnh Công Sơn - nhận xét tượng sáp cố nhạc sĩ hoàn toàn không giống ông. Chi tiết sai nhất là tướng khòm lưng, vì sinh thời cố nhạc sĩ luôn dạy các em trong nhà dáng đi phải thẳng. Trịnh Vĩnh Trinh cũng cho rằng phần tay ở tượng sáp khá thô, trong khi ngón tay nhạc sĩ vốn thon dài và đẹp. Chiều cao của tượng không chính xác với nguyên mẫu. Hiện bức tượng vẫn chưa được trưng bày trở lại.
Tượng sáp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tượng sáp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt Nam được mở cửa giữa tháng 4, do ba nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Diện, Thái Ngọc Bình sáng lập với hơn 100 tượng văn nghệ sĩ. Dự án có kinh phí 35 tỷ, do các nghệ nhân tự bỏ tiền. Giữa tháng 5, nhóm nghệ nhân chia sẻ họ lỗ hàng trăm triệu sau một tháng vận hành vì tiền vé không bù nổi chi phí thuê mặt bằng, bảo trì.
* Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Vân tâm sự bên tượng sáp


Giáo sư - Tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê là người Việt Nam đầu tiên đậu tiến sĩ ngành âm nhạc học tại Pháp. Sau đó, ông trở thành giáo sư tại Đại học Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng Quốc tế âm nhạc, UNESCO... Ông là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, có công trong quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới.
Trong hơn nửa thế kỷ sống và nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc ở Pháp, Giáo sư Khê luôn tranh thủ những chuyến về nước ngắn ngủi để tìm hiểu và giao lưu với các nghệ nhân trong nước về nhạc truyền thống.
Năm 2004, ông chuyển về nước hàng nghìn cuốn sách, những công trình nghiên cứu, băng video... Tất cả tư liệu được ông tích góp trong hàng chục năm nghiên cứu âm nhạc được đóng gói trong hơn 460 kiện hàng đi theo đường biển chở từ Pháp về Việt Nam. Khối lượng tư liệu này được lưu trữ tại Viện Bảo tàng TP HCM. Tháng 10/2005, Ủy Ban Nhân Dân TP HCM bàn giao căn biệt thự nhỏ nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh làm nơi lưu trú cho Giáo sư Khê. Ngôi nhà này còn là nơi lưu trữ toàn bộ hiện vật liên quan đến đời sống cá nhân và nghề nghiệp của ông. Giáo sư Khê quay về nước định cư từ năm 2003 ở tuổi 82. Năm 2015, nhà nghiên cứu qua đời ở tuổi 94, sau một tháng trở bệnh nặng.
Mai Nhật

Vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Khởi tố bố đẻ và mẹ kế

Dân trí Cơ quan điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bố đẻ và mẹ kế cháu bé 10 tuổi bị bạo hành về tội “Ngược đãi...”; bắt tạm giam bố đẻ, đồng thời cấm mẹ kế đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh.
 >> Bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành: Xem xét khởi tố tội ngược đãi
 >> 3 lần trốn chạy bất thành của bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành
 >> Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Người bố khai gì?

Liên quan đến vụ cháu Trần Nguyên K. (10 tuổi) bị bạo hành thời gian dài, ngày 11/12, Cơ quan điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bà Rịa Vũng Tàu) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.
Trần Hoài Nam thực hiện hành vi bạo hành con đẻ mình.
Trần Hoài Nam thực hiện hành vi bạo hành con đẻ mình.
Đồng thời, Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt để tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam. Riêng Phạm Thị Tú Trinh, cơ quan điều tra cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/12, cháu K. được cho là ăn vụng đồ ăn do mẹ kế nấu. Người mẹ kế này đã thẳng tay dùng roi đánh con riêng của chồng khiến cháu hoảng sợ.
Bà mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh cũng bị khởi tố vì bạo hành con riêng của chồng.
Bà mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh cũng bị khởi tố vì bạo hành con riêng của chồng.
Sau khi bị cả bố và mẹ kế mắng mỏ, cháu K. thu người lại trong góc phòng. Lợi dụng buổi chiều tối khi bố và mẹ kế đi làm chưa về, cháu K. đã mở được khóa phòng thoát ra ngoài, đi xe buýt về nhà ông bà nội trong tình trạng trên người chi chít những vết thương, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.
Ngay sau đó, cháu K. được lực lượng chức năng đưa đi khám thương. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, cháu K. bị rạn xương sườn phải ở các vị trí xương số 7, 8 và 9. Bên sườn trái cháu K cũng bị rạn các vị trí xương số 6, 7 và 8. Tổng cộng cháu K. bị rạn 6 xương sườn. Trên người cháu K cũng có rất nhiều vết thương do những vật tày cứng gây ra.
Nam và những dụng cụ để bạo hành con.
Nam và những dụng cụ để bạo hành con.
Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, Trần Hoài Nam chính là đối tượng đã bạo hành cháu K.. Ngày 30/11, Nam đã dùng chân đạp vào người cháu K., khiến hai phần mạn sườn của cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Không chỉ dùng chân, tay đánh cháu, Trần Hoài Nam còn sử dụng nhiều móc áo làm bằng nhôm cuộn thành một chiếc roi để đánh con. Thậm chí, Nam còn sử dụng chiếc muôi múc canh đánh vào đầu cháu gây thương tích.
Đánh đập chính con đẻ của mình trong một thời gian dài nhưng người cha bạo tàn này không đưa cháu đi khám, chữa trị thương tích mà bỏ mặc ở nhà. Không chỉ có vậy, cháu bé còn không được đi học trong suốt gần 2 năm vừa qua.
Tại cơ quan công an, Trần Hoài Nam biện minh cho hành động đánh đập con của mình là muốn dạy dỗ cháu K.. Nam nói, bản thân mình cũng không có nhiều tình cảm với gia đình, nhất là với bố mẹ, khi từ nhỏ đã sống với ông bà nội.
Đối với người vợ thứ 2 của Nam là Phạm Thị Tú Trinh, tại cơ quan công an, Phạm Thị Tú Trinh cũng thừa nhận đã nhiều lần đánh cháu K. vì đứa con riêng của chồng hỗn láo, không chịu nghe lời.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Điều 151 - Bộ luật Hình sự:
Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình
Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Tiến Nguyên

Tài xế trả tiền lẻ - chạy quay vòng, xe cẩu khủng được điều tới trạm BOT quốc lộ 5

Dân trí Trong giờ cao điểm chiều 11/12, một số tài xế tập trung trả tiền lẻ, chạy quay vòng, khiến quốc lộ 5 ùn tắc chiều Hà Nội - Hưng Yên... Trước đó, một chiếc xe cẩu "khủng" mang biển xanh cùng nhiều xe chuyên dụng, xe CSGT đã có mặt tại Trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 nhằm phục vụ công tác phân luồng, giải tỏa giao thông.
 >> Trạm BOT quốc lộ 5 đã sẵn tiền lẻ ứng phó với “chiêu” của tài xế
 >> Tài xế lại dùng tiền lẻ qua trạm BOT quốc lộ 5, giao thông ùn ứ

Video tạm dừng
Tài xế dùng chiêu trả tiền lẻ khi qua trạm


18h45 đã không còn xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT
18h45 đã không còn xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT
Đến khoảng 18h45 đã không còn xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT, giao thông tại khu vực đã thông thoáng trở lại


Gần 18h, giao thông gần trạm BOT bị tắc một chiều theo hướng Hà Nội đi Hưng Yên. Theo một cảnh sát giao thông tại trạm, có một số xe sử dụng chiêu quay đầu liên tục để trả tiền lẻ làm giao thông tắc nghẽn... Qua quan sát, có ít nhất 2 xe ô tô 4 chỗ và 4 xe tải quay đầu liên tục.



3 chiếc xe trả tiền lẻ cùng lúc
3 chiếc xe trả tiền lẻ cùng lúc


Hướng Hà Nội - Hưng Yên tắc nghẽn
Hướng Hà Nội - Hưng Yên tắc nghẽn

Đến khoảng 17h30, tiếp tục có thêm một tài xế xe tải sử dụng tiền lẻ để qua trạm. Lực lượng chức năng cùng cảnh sát giao thông đứng ngay tại trạm để hỗ trợ. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải đã dừng tại trạm để trả tiền lẻ khoảng 10-15 phút, nhưng vẫn chưa di chuyển đi.
Trước đó, khoảng 17h25, trời đã sẩm tối, một số tài xế xe tải vẫn tiếp tục trả tiền lẻ khi qua trạm. Người đại diện của ban quản lý đã phải xuống đường bán vé từ xa, nhằm giảm ùn tắc cục bộ...



Theo quan sát của pv tại hiện trường, một số xe tải gán mác Toàn Phong di chuyển qua trạm chuyên trả tiền lẻ.
Từ sáng nay, hiện tượng tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT quốc lộ 5 đã diễn ra rải rác. Tuy nhiên do trạm đã có sự chuẩn bị trước nên tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng không xảy ra.
Những nhân lực, phương tiện nói trên được điều tới trạm để đề phòng những sự cố giao thông có thể xảy ra vào giờ cao điểm chiều tối hôm nay, ngày 11/12.

Video tạm dừng
Xe cẩu khủng được điều tới trạm BOT quốc lộ 5 (Video: Toàn Vũ)

(Ảnh: Toàn Vũ)
(Ảnh: Toàn Vũ)


(Ảnh: Toàn Vũ)
(Ảnh: Toàn Vũ)




Xe cẩu khủng được điều tới trạm BOT QL5 (Ảnh: Trần Thanh)
Xe cẩu "khủng" được điều tới trạm BOT QL5 (Ảnh: Trần Thanh)

Ghi nhận tại thời điểm gần 17h ngày 11/12, lưu lượng xe qua trạm bắt đầu đông dần do bắt đầu vào giờ cao điểm. Cùng lúc có 3 xe ô tô trả tiền lẻ qua trạm thu phí, gây ùn tắc cục bộ tại đây.


Đầu giờ cao điểm chiều, liên tiếp các tài xế trả tiền lẻ. (Ảnh: Trần Thanh)
Đầu giờ cao điểm chiều, liên tiếp các tài xế trả tiền lẻ. (Ảnh: Trần Thanh)
Video tạm dừng
Tài xế trả tiền lẻ tại trạm chiều nay. (Ảnh: Trần Thanh)

Lực lượng chức năng gồm CSGT, CSCĐ được điều động khá đông để phục vụ công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại đây.
Tài xế lái chiếc xe cẩu "khủng" mới được điều đến cho biết, xe cẩu được lệnh đến để phục vụ việc đảm bảo phân luồng giao thông tại trạm BOT này.
"Nếu có trường hợp tài xế xe tải cố tình chống đối gây cản trở giao thông, xe sẽ có nhiệm vụ cẩu đi để làm thông thoáng đường tại trạm BOT", tài xế lái xe cẩu cho biết.


Các xe chuyên dụng khác cũng đã túc trực sẵn. (Ảnh: Trần Thanh)
Các xe chuyên dụng khác cũng đã túc trực sẵn. (Ảnh: Trần Thanh)




Lực lượng CSGT, CSCĐ... (Ảnh: Trần Thanh)
Lực lượng CSGT, CSCĐ... (Ảnh: Trần Thanh)


Tình hình giao thông qua trạm thời điểm gần 17h chiều nay bắt đầu đông dần do vào giờ cao điểm. Đã có hiện tượng tài xế trả tiền lẻ liên tiếp gây ách tắc cục bộ. (Ảnh: Trần Thanh)
Tình hình giao thông qua trạm thời điểm gần 17h chiều nay bắt đầu đông dần do vào giờ cao điểm. Đã có hiện tượng tài xế trả tiền lẻ liên tiếp gây ách tắc cục bộ. (Ảnh: Trần Thanh)
Video tạm dừng
Tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT QL5 gây ách tắc cục bộ (Video: Toàn Vũ)


Vài chiếc xe trả tiền lẻ, giao thông qua trạm lập tức ùn ứ kéo dài. (Ảnh: Trần Thanh)
Vài chiếc xe trả tiền lẻ, giao thông qua trạm lập tức ùn ứ kéo dài. (Ảnh: Trần Thanh)

Trần Thanh - Toàn Vũ

Cà phê trên đường tàu: Đùa với tính mạng!


Nhiều khách Tây ngồi cà phê ngay trên đường ray /// Phạm Hùng

Nhiều khách Tây ngồi cà phê ngay trên đường rayPhạm Hùng
Quán cà phê bày bán công khai trên đường ray tàu đoạn chạy qua đường Điện Biên Phủ (Q.Ba Đình, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu đóng cửa.
Tuy nhiên, còn rất nhiều hiểm họa khác tiềm ẩn khi người dân vẫn vô tư bày bán hàng hóa trên đường ray tàu hỏa.

Thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài và các bạn trẻ đến uống cà phê, chụp ảnh “check in”, quán cà phê tại ngõ 10 Điện Biên Phủ gây tò mò khi bày bàn ghế bán ngay trên đường ray, khách vừa uống vừa canh chừng nếu tàu tới sẽ... chạy! Chủ quán cà phê cho biết ngày thường khi không có tàu chạy qua mới kê bàn ghế để khách ngồi trên đường ray, vào dịp cuối tuần và giờ tàu chạy, bàn ghế được đưa vào trong nhà. Các tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi qua Lê Duẩn, Khâm Thiên, cắt ngang Cửa Nam - Điện Biên Phủ là tàu đi các tỉnh phía bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn..., giờ tàu chạy là sáng sớm hoặc cuối chiều và tối.
Theo ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh an toàn đường sắt, Tổng công ty đường sắt VN, sau khi nhận được thông tin, Công ty CP đường sắt Hà Hải - đơn vị được giao quản lý đoạn tuyến này, đã đến lập biên bản, nhắc nhở nhưng chủ quán không khắc phục, nên báo chính quyền địa phương. Sáng 11.12, lực lượng chức năng P.Điện Biên (Q.Ba Đình), CSGT đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu chủ quán đóng cửa.
Trên thực tế, việc sử dụng đường sắt để buôn bán, thậm chí làm du lịch đã xuất hiện tại Đài Loan, Thái Lan... Như tại Đài Loan, người dân khu phố cổ Thập Phần đã cải biến chính đường sắt cũ tại đây làm hoạt động thả đèn trời, khách du lịch có cơ hội trải nghiệm về cuộc sống người dân xung quanh khu đường sắt. Tuy nhiên, hệ thống tàu ở đây là tàu chậm, phục vụ du lịch là chính.
Trước việc người dân VN liệu có thể tận dụng đường sắt làm du lịch hay không, theo ông Chiến, với các tuyến đường sắt, đường bộ đang khai thác, bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến hành lang an toàn đều phạm luật. “Người dân thấy lạ vì tò mò, nhưng việc mở quán cà phê hay buôn bán trên đường ray rất nguy hiểm đến tính mạng, không thể gọi là nét văn hóa được”, ông Chiến nói.
Sống chung với tử thần
Thực tế, trường hợp quán cà phê trên đường ray không phải là cá biệt. “Xóm đường tàu” là cụm từ chỉ chung nhiều tuyến phố Hà Nội nơi đường sắt chạy qua giữa những dãy nhà san sát, mà có chỗ tường nhà chỉ cách tàu 1 - 2 m như: đường Lê Duẩn, Khâm Thiên, Cửa Nam. Mỗi ngày, hàng chục chuyến tàu hỏa chạy qua đây, hàng trăm hộ dân quen với lịch tàu chạy vẫn sinh hoạt, ăn uống, làm mộc, bán hoa quả, quần áo, họp chợ... sát rìa đường ray, thậm chí ngay trên đường ray. Khi tàu đến, họ tránh sang một bên, tàu đi qua lại sinh hoạt, buôn bán tấp nập trở lại. Nhộn nhịp hơn cả là hoạt động kinh doanh khi các quán cơm bình dân, cắt tóc, bán phở, kinh doanh đồ gỗ, nội thất sát với đường tàu như dọc đoạn Lê Duẩn - Khâm Thiên, hay họp chợ trên đường ray phía trước Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Cà phê trên đường tàu: Đùa với tính mạng! - ảnh 2
Cà phê đường tàu được thu dọn sạch sẽ sau khi lực lượng chức năng xử lý sáng 11.12 Ảnh: Ngọc Thắng

Theo ông Chiến, ngành đường sắt đã lập biên bản rất nhiều lần nhưng không có chức năng xử phạt, chỉ lực lượng thanh tra, CSGT mới có thể lập biên bản xử lý. “Kết cấu hạ tầng đường sắt của VN ngang vị trí mặt đường bộ và khu dân cư bên cạnh, nên không chỉ Hà Nội mà rất nhiều tỉnh, thành nơi tuyến đường sắt chạy qua, tình trạng xâm lấn, vi phạm hành lang an toàn đường sắt rất phổ biến”, ông Chiến nói và cho biết thêm, với ý thức của người dân hiện nay, chỉ khi làm mạnh tay, quyết liệt mới có thể xử lý được, nếu không, chỉ vắng bóng lực lượng chức năng đâu lại vào đó.

Mai Hà

Cuộc chiến 6 ngày Israel đánh tan liên minh Ả Rập hùng mạnh

Thứ Hai, ngày 11/12/2017 20:20 PM (GMT+7)

Israel từng gây chấn động thế giới khi một mình phát động chiến tranh chống liên minh Ả Rập, chiếm hầu hết khu vực của người Palestine, bao gồm Đông Jerusalem.

Cuộc chiến 6 ngày Israel đánh tan liên minh Ả Rập hùng mạnh - 1
Lãnh đạo Israel xuất hiện sau khi quân đội kiểm soát khu vực Đông Jerusalem.
Theo Aljazeera, cuộc chiến 6 ngày diễn ra vào năm 1967 là chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel chống lại liên minh Ả Rập bao gồm Ai Cập, Jordan và Syria.
Câu chuyện khởi nguồn từ năm 1948 khi Israel tuyên bố độc lập, thành lập nhà nước Do Thái riêng và trục xuất hàng trăm ngàn người Palestine. Trước đây, khu vực của cộng đồng người Do Thái và Palestine do Anh kiểm soát.
Cuộc chiến tranh năm 1948 kết thúc bằng việc Israel kiểm soát 78% vùng đất vốn thuộc quyền kiểm soát của Palestine. 22% còn lại do Ai Cập và Jordan bảo hộ.
Năm 1967, Israel tiếp tục tham mọng mở rộng nhà nước Do Thái, kiểm soát các khu vực chiến lược của người Palestine cũng như khu vực tranh chấp biên giới với Ai Cập và Syria.
Cuộc chiến 6 ngày Israel đánh tan liên minh Ả Rập hùng mạnh - 2
Binh sĩ quân đội Israel.
Ngày 13.5.1967, Liên Xô gửi thông điệp cảnh báo Ai Cập rằng Israel đang chuẩn bị quân đội xâm lược Syria. Theo thỏa thuận năm 1955, Ai Cập và Syria có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau nếu một nước bị tấn công.
Ai Cập yêu cầu quân đội Liên Hợp Quốc rời bán đảo Sinai và đặt binh sĩ trong tình trạng báo động. Vài ngày sau đó, Cairo cũng chặn tàu hàng Israel trên Biển Đỏ.
Đến cuối tháng 5, Ai Cập và Jordan ký hiệp ước phòng vệ chung, đặt quân đội Jordan dưới sự chỉ huy của Ai Cập. Iraq cũng ký hiệp ước này một thời gian ngắn sau đó.
Sáng ngày 5.6.1967, Israel mở cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào căn cứ không quân Ai Cập, phá hủy hầu hết chiến đấu cơ Ai Cập khi chúng vẫn còn trên mặt đất.

Cho đến nay, giới học giả thế giới vẫn tranh cãi về nguyên nhân Israel phát động chiến tranh. Một số người tin rằng Israel muốn hoàn thành nốt những gì còn dang dở trong cuộc chiến năm 1948.
Bộ trưởng Israel Yigal Allon từng nói: “Chúng ta phải ghi nhớ bài học về cuộc chiến giành độc lâp năm 1948 và không ngừng chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng toàn diện, thống nhất lãnh thổ Israel”.
Cuộc chiến 6 ngày Israel đánh tan liên minh Ả Rập hùng mạnh - 3
Cuộc chiến 6 ngày đánh dấu việc Israel chiếm quyền kiểm soát bán đảo Sinai, khu Bờ Tây và Cao nguyên Golan.
Ngay sau khi phá hủy ít nhất 90% số lượng máy bay Ai Cập, quân đội Israel mở cuộc chiến trên bộ ở dải Gaza và bán đảo Sinai. Không quân Israel cũng dội bom sân bay Syria vào tối ngày 5.6. Một ngày sau đó, Israel gây chiến với Jordan ở khu vực Đông Jerusalem.
Bất chấp việc Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn, Israel tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để kéo dài thời gian đàm phán, nhằm “hoàn thành mục tiêu đề ra”.
Cho đến chiều ngày 7.6, Israel đã đánh bật quân Jordan khỏi khu vực Đông Jerusalem.
Các thành phố lớn ở Bờ Tây như Nablus, Bethlehem, Hebron và Jericho đều rơi vào tay Israel trong những ngày sau đó.
Khu định cư của người Palestine bị phá hủy hoàn toàn để Israel xây dựng tuyến đường cho người Do Thái đến Jerusalem.
Tại Cao Nguyên Golan của Syria, Israel mở mặt trận tấn công mới vào ngày 9.6.1967. Chỉ 24 giờ sau đó, khu vực này đã nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Israel. Đây là động thái gây chấn động đến thủ đô Damascus, Syria.
Sau khi đạt mục tiêu kiểm soát toàn bộ Jerusalem và các khu vực lân cận, Israel chủ động đề nghị ký thỏa thuận ngừng bắn. Các thỏa thuận hòa bình lần lượt được ký vào ngày 9 và 11.6.1967.
Cuộc chiến 6 ngày Israel đánh tan liên minh Ả Rập hùng mạnh - 4
Chiến đấu cơ Ai Cập bị phá hủy khi chưa kịp cất cánh.
Cuộc chiến 6 ngày đã khiến khoảng 430.000 người Palestine bị mất nhà cửa. Đa số chạy sang Jordan xin tị nạn mà không kịp mang theo bất cứ hành trang nào.
Cuộc chiến được coi là bước ngoặt mang tính lịch sử trong khu vực, làm chia rẽ liên minh Ả Rập. Chỉ trong 6 ngày, Israel kiểm soát khu vực có 1 triệu dân Palestine sinh sống, tạo thành quốc gia có cộng đồng người Palestine đông đảo nhất thế giới.
Người Do Thái coi cuộc chiến là phép màu giúp họ kiểm soát toàn bộ Vùng đất Thánh. Trong khi đó, làn sóng nổi dậy, mong muốn giành lại đất đai của người Palestine vẫn còn diễn ra nhỏ lẻ đến tận ngày nay.
Kết thúc chiến tranh, Israel ghi nhận 5.000 người thương vong, 400 xe tăng và 46 máy bay bị phá hủy. Thiệt hại bên phía liên minh Ả Rập lên tới 20.000 quân Ai Cập, 6.000 quân Jordan và 2.500 quân Syria cùng hơn 452 máy bay và hàng trăm xe tăng bị phá hủy.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đại diện cho Mỹ, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Điều này tạo ra làn sóng phản đối dữ đội trong thế giới Ả Rập và làm sâu sắc thêm mâu thuẫn sắc tộc hình thành từ cuộc chiến tranh đẫm máu năm 1967.
Ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, chấn động Trung Đông
Tuyên bố của ông Trump bị cho là khiến khu vực rơi vào tình trạng bất ổn và có thể biến thành bạo lực nghiêm trọng.
Theo Đăng Nguyễn - Aljazeera (Dân Việt)

Chinh chiến Syria, "Vịt con" Su-34 Nga quá nguy hiểm!

Trịnh Thái Bằng |
Chinh chiến Syria, "Vịt con" Su-34 Nga quá nguy hiểm!
Máy bay ném bom Su-34, ảnh tập đoàn Sukhoi

Các phi công chiến đấu Nga đánh giá rất cao máy bay ném bom Su-34 trong cuộc chiến ở Syria. Từ những bài học kinh nghiệm có được, Bộ tư lệnh Không quân Vũ trụ đòi hỏi tập đoàn Sukhoi đưa ra bộ giải pháp tổng thể nhằm phát triển Su-34 thành máy bay tiêm kích mang bom đa nhiệm của chiến trường tương lai.



Khi Su-34 được đưa sang thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường Syria, Sukhoi đã có kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa “Vịt con” Su-34. Nhưng những kết quả đạt được trên chiến trường có thể sẽ thúc đẩy Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Nga tiến hành các hoạt động nâng cấp toàn diện Su-34 sớm hơn.
Cho đến thời điểm này, các chiến đấu cơ Su-34 bắt đầu lấn sân sang các phương tiện tác chiến đường không hiện đại khác. Các cường kích tối tân này được thử nghiệm lắp đặt thêm những vũ khí tấn công thế hệ mới và hoàn thiện trên kinh nghiệm chiến trường hệ thống trang thiết bị điện tử của máy bay.
Su-34 được đưa vào biên chế trang bị không lâu vào năm 2014. Su-34 được thiết kế để thay thế chiếc máy bay ném bom cánh cụp cánh xòe Su -24. Su-24 bắt đầu chính thức đưa vào đội hình chiến đấu trong cuộc chiến Afghanistan và đã thể hiện năng lực tác chiến rất tốt. Nhưng Su-34 không phải là phiên bản phát triển từ Su-24.
Hiện nay phiên bản nâng cấp sâu của Su-24 là Su-24M2. Còn Su-34 là phiên bản phát triển theo hướng tấn công mặt đất của Su-27 (tiêm kích chiếm ưu thế trên không).
Chính vì vậy, Su-34 thừa hưởng tính năng siêu cơ động của Su-27, ngoài ra, “Ytenok – Vịt con” khá thoải mái trong buồng lái 2 người, làm tăng khả năng chiến đấu của máy bay tấn công mặt đất.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 1.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 2.
Máy bay ném bom chiến trường Su - 34 -ảnh Sukhoi
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 3.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 4.
Khoang điều khiển máy bay ném bom chiến trường Su - 34 - ảnh Sukhoi
Khác với Su-24, Su- 34 có khả năng không chiến với các máy bay tiêm kích khác của đối phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của Su-34 là tấn công mặt đất, đóng vai trò cường kích chiến trường, hơn hẳn cả Su-25 “Con quạ”, vốn được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ này.
Khoang lái của Su-34 được thiết giáp có độ bảo vệ cao hơn 1,5 lần so với “xe tăng bay” Su-25, trong khi đó Su-25 đã từng thể hiện khả năng sống còn đáng kinh ngạc của mình trong chiến tranh ở Afghanistan.
Hệ thống điện tử của Su-34 hoàn toàn mới, chuyến bay đầu tiên của Su-34 là vào cuối thập niên 1990. Sau đó do những khó khăn về tài chính, đồng thời tập đoàn Sukhoi tập trung nguồn lực để phát triển máy bay tàng hình thế hệ 5 Su-57, các nhà thiết kế Sukhoi hầu như quên mất Su-34.
Sự không may mắn này lại trở thành ưu điểm, khi quyết định hoàn thiện Su-34, chiếc máy bay ném bom chiến trường được hưởng hầu hết những phát triển mới nhất của tập đoàn Công nghệ điện tử radio KRET.
Nếu như Su-34 ra đời vào thế kỷ trước, trên máy bay sẽ được lắp thiết bị tác chiến điện tử Liên Xô "Sorption", không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chiến tranh đường không hiện đại.
Hiện nay Su-34 đang được lắp tổ hợp tác chiến điện tử "Khibiny", phiên bản nâng cấp 10V. Tổ hợp “Khibiny” được thiết kế để chế áp thông minh tất cả các hệ thống radar phòng không, có thể là đối thủ tiềm năng và có công suất tương đương với các máy bay tác chiến điện tử hiện đại khác.
Điều đó có nghĩa là Su-34 có thể không chỉ ngăn chặn được các đòn tấn công bằng tên lửa không đối không của tiêm kích đối phương, mà còn có thể chế áp được các tổ hợp tên lửa phòng không và các máy bay cảnh báo sớm AWACS.
Chính vì vậy, “Khibiny” thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát điện tử. Các chuyên gia của KRET khẳng định, “Khibiny” làm giảm thiểu khả năng bị tấn công bằng các loại vũ khí dẫn đường radar xuống 30 lần
Trong số các máy bay chiến đấu thuộc biên chế của Không quân Mỹ, có một máy bay thuộc hàng đồng nghiệp với "Ytenok -Vịt con", được thiết kế để giải quyết những nhiệm vụ tương tự. Đó là máy bay tiêm kích mang bom hạng nặng F-15E Strike Eagle ("Impact Eagle").
Nhưng trang thiết bị điện tử đã lỗi thời. Hệ thống tác chiến điện tử EW đã cũ, do được phát triển từ những năm 1970 đang được không quân Mỹ thay thế bằng một hệ thống mới, nhưng EW của F-15E không có được tính năng như "Khibiny".
Ngoài ra, Su-34 có được một ưu thế mà hầu hết các đối thủ tiềm năng không có, đó là ngoài radar chính phía trước còn được lặp đặt thêm một radar phía sau. Lợi thế này cho phép Su-34 có khả năng phát hiện đối phương bám đuôi và phóng ngược tên lửa không đối không về bán cầu sau.
Đây là một lợi thế tuyệt đối của Su-34 do ngoài khả năng siêu cơ động, còn có khả năng chống đeo bám, làm suy giảm đến mức tối thiểu nguy cơ bị tiêu diệt trong các cuộc không chiến.
Syria là chiến trường mà tập đoàn KRET muốn thể hiện hết năng lực của mình trước Bộ quốc phòng Nga, chính vì vậy trên Su-34 còn có thêm một tổ hợp tác chiến điện tử khác là Vitebsk. Bộ khí tài tác chiến điện tử này được lắp đặt trên trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28 và trên máy bay vận tải.
Tổ hợp EW này ngoài nhiệm vụ gây nhiễu các tên lửa dẫn đường radar, còn vô hiệu hóa các tên lửa dẫn đường quang ảnh nhiệt và thậm chí cả đầu đạn tự dẫn ma trận quang điện tử. Tổ hợp có thiết bị phát xung laser, avtomat phóng các mồi bẫy nhiệt.
Những tổ hợp tác chiến điện tử như "Vitebsk" cũng như một số các thiết bị mới khác được KRET thử nghiệm trong thực tế chiến đấu trên chiến trường Syria.
Các phi công chiến đấu đánh giá về Vitebsk rất tốt. Nhưng cùng với sự ra đời của các tên lửa không đối không tầm gần như AIM-9X Sidewinder, được trang bị đầu tự dẫn ma trận quang điện tử, tháng 08.2017, Bộ Quốc phòng yêu cầu hiện đại hóa tổ hợp này.
KRET thông báo rằng, Vitebsk sẽ được hiện đại hóa để có thể chống lại tất cả các đầu đạn tự dẫn quang điện tử hiện đại nhất trong tương lai. Theo chuyên gia tác chiến điện tử KRET, những thay đổi này sẽ không liên quan đến thiết bị phát xung laser, sóng điện tử và thiết bị gây nhiễu theo tần số.
KRET sẽ tăng cường thêm những bộ phận gây nhiễu khác như thiết bị mồi bẫy phóng và mồi bẫy kéo theo máy bay, các thiết bị chuyển tải nhiễu sử dụng một lần, thiết bị tạo giả mục tiêu với các thông số khí động học tương đương, các loại đạn mồi bẫy đa quang phổ hiệu suất cao được lập trình chế độ cháy.
Kinh nghiệm chiến trường Syria cũng sẽ giúp cho KRET hiện đại hóa tổ hợp tác chiến điện tử “Khibiny”. Hiện nay tổ hợp được lắp đặt trong 2 thùng container gắn bên đầu cánh máy bay nhưng một nguồn tin từ Liên hiệp các tập đoàn công nghiệp quốc phòng cho biết, KRET đang phát triển thêm một block tác chiến điện tử, được treo dưới bụng máy bay.
Thông tin chi tiết về tổ hợp EW này không được công bố, nhưng thiết bị này chắc chắn phải gia tăng khả năng tác chiến và những nhiệm vụ phải giải quyết của “Khibiny”.
Tập đoàn Sukhoi, hướng tới thị trường nước ngoài, cũng sử dụng triệt để những kinh nghiệm thu được trên chiến trường Syria, đặc biệt trong lĩnh lực radar và hệ thống điều khiển hỏa lực. Nhiều thông tin cho rằng, buồng lái 2 người ngồi song song đã đưa đến ý tưởng lắp đặt thêm radar bên sườn máy bay, tương tự như Su-57.
Sự ứng dụng lớp phủ hấp thụ sóng radio, Su-34 được tăng cường khả năng khó nhận biết trên màn hình radar – mức độ phản xạ hiệu dụng (RCS) của Su-34 khoảng 1m2. Sukhoi cũng đang hướng tới việc nâng cấp động cơ cho Su-34 để máy bay có thể bay với tốc độ hành trình siêu âm mà không cần động cơ tăng tốc.
Su- 34 có khả năng nâng cấp rất lớn do hệ thống điện tử được thiết kế mở, có thể tích hợp với bất cứ thiết bị mới nào, phát triển trên nền tảng cơ bản của máy bay mà không cần đến sự thay đổi lớn. Hệ điều hành máy bay sẽ nhận biết thiết bị và tích hợp vào hoạt động chung của toàn bộ hệ thống.
Trong những giải pháp hiện đại hóa Su-34, Sukhoi cũng không ngần ngại đưa ra ý tưởng mở rộng danh sách vũ khí trang bị. Ý tưởng được đề cập đến là tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và các tên lửa không đối không thế hệ mới được trang bị cho Su-35 và Su-57.
Những giải pháp hiện đại hóa này, nếu thành công sẽ biến Su-34 thành tổ hợp hàng không quân sự đa nhiệm, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật trên không gian chiến trường rộng lớn hoặc sâu trong hậu phương kẻ thù.
Lực lượng không quân Mỹ hiện đang phát triển một phiên bản máy bay chiến đấu tương đương, tiêm kích mang bom đa nhiệm F-15E Strike Eagle. Công ty Boeing đang hoàn thiện một nguyên mẫu F-15SE "Silent Eagle".
Chiếc tiêm kích mang bom này thực sự là một máy bay đa nhiệm thế hệ 4 ++. Người Mỹ vẫn đặt trọng tâm vào khả năng tàng hình, F-15SE có độ phản xạ hiệu dụng (RCS) là 0,5 m2. Tốt hơn so với Su-34.
F-15SE "Silent Eagle" mang đầy đủ những tính năng kỹ chiến thuật của F-15E, đảm nhiệm sứ mệnh chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất, sự phát triển của F-15SE cũng sử dụng rất nhiều kinh nghiệm của cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria nhưng cấu trúc thiết kế của F-15SE không cho phép máy bay có khả năng siêu cơ động như dòng Su-27.
Nguyên nhân cơ bản là học thuyết quân sự của không quân Mỹ không đặt trọng tâm vào khả năng siêu cơ động của máy bay chiến đấu mà đặt trọng tâm vào khái niệm “phát hiện trước, tấn công trước và thoát ly không chiến”.
Theo những thông tin có được từ các nguồn mở, tiêm kích mang bom đa năng F-15SE được trang bị radar anten mảng pha. Đài quan sát quang điện tử cho phép tiến hành săn tìm và tiêu diệt mục tiêu trong tình huống tắt radar. Hệ thống tác chiến điện tử đáp ứng được những yêu cầu của chiến tranh hiện đại, chế áp hiệu quả các loại tên lửa phòng không của đối thủ tiềm năng.
Hãng Boeing phát triển hệ thống điện tử thông thường dành cho tất cả các máy bay chiến đấu nhằm đơn giản hóa quá trình khai thác sử dụng, không quá phức tạp và hiện đại như F-35. Điều đó giúp giảm chi phí phát triển phần mềm và các phi công chiến đấu không phải trải qua quá trình chuyển loại máy bay.
Cấu trúc hệ điều hành cũng mang tính mở để trong quá trình khai thác sử dụng F-15SE có thể nhanh chóng được nâng cấp đáp ứng thực tế chiến trường.
Trong tương lai gần, có rất nhiều khả năng Su-34 sẽ gặp đối thủ tiềm năng của mình, F-15SE. Tất nhiên khó có khả năng có sự va chạm giữa hai lực lượng không quân Nga – Mỹ đối đầu trực tiếp trên chiến trường, nhưng cả Su-34 và F-15 đều đang hướng đến thị trường nước ngoài.
Điểm duy nhất ngăn cản một cuộc đối đầu thú vị này là Su-34 đã được đưa vào khai thác sử dụng, còn F-15 SE hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 5.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 6.
Máy bay ném bom Su-34 phục vụ trên chiến trường Syria - căn cứ không quân Khmeimim
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 7.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 8.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 9.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 10.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 11.
Chinh chiến Syria, Vịt con Su-34 Nga quá nguy hiểm! - Ảnh 12.
Xưởng lắp ráp máy bay ném bom Su-34 - ảnh Sukhoi
theo Viettimes

Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người


Nghi phạm Lê Sỹ Quốc Thái Anh (đội nón bảo hiểm, bên trái) được đưa đến hiện trường vụ án mạng /// Ảnh: Lâm Viên
Nghi phạm Lê Sỹ Quốc Thái Anh (đội nón bảo hiểm, bên trái) được đưa đến hiện trường vụ án mạng
Cho rằng ông Tuấn rọi đèn xe vào mặt mình, Thái Anh đạp ngã xe rồi đâm chết ông Tuấn. Sau đó, Thái Anh 'đóng vai' người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện, còn 'nổi giận' đập phá bệnh viện khi nạn nhân tử vong.
Ngày 11.12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, ngụ TT.Nam Ban. H.Lâm Hà, Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người.
Cùng ngày (11.12), Công an Lâm Đồng phối hợp Viện KSND tỉnh Lâm Đồng dựng lại hiện trường vụ án ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, ngụ thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh) bị đâm chết.

Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 1

tin liên quan

Dựng lại hiện trường vụ cài mìn dằn mặt con nợ
Trưa 7.12, Công an Lâm Đồng đưa Trịnh Hưng Ý (29 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) và Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ H.Di Linh) đến H. Đức Trọng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ nổ mìn 'dằn mặt' con nợ.
Từ sáng, hàng trăm người dân xã Đông Thanh và TT.Nam Ban (H.Lâm Hà) tập trung bên tuyến đường gần nghĩa trang thôn Tầm Xá, nối TT.Nam Ban và xã Đông Thanh, để theo dõi cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ án.
Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 2
Dựng lại cảnh Thái Anh đạp ngã xe ông Tuấn Lâm Viên
Người nhà ông Tuấn cho biết đêm 7.12, trên đường đi thăm bạn bị bệnh nặng về ngang nghĩa trang  thôn Tầm Xá, ông Tuấn bị một nam thanh niên chở theo một cô gái đạp ngã xe máy. Sau khi lời qua tiếng lại, nam thanh niên dùng dao đâm ông Tuấn nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục giữa đường.
Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 3
Tái hiện cảnh Thái Anh đâm ông Tuấn Ảnh: Lâm Viên
Sau đó, đôi trai gái lên xe bỏ đi về hướng UBND xã Đông Thanh. Ông Tuấn bị thương nặng nhưng cố lết đến gần nhà anh Nguyễn Văn Dĩ, một người dân sống gần hiện trường vụ án mạng, kêu cứu.
Anh Dĩ và một số người dân đến sơ cứu và gọi ô tô đưa ông Tuấn đi bệnh viện. Lúc này, bất ngờ có một đôi nam nữ chạy xe máy tới, người thanh niên “lạ mặt” nhiệt tình bế ông Tuấn lên ô tô và đi theo đến Bệnh viện Nam Ban.
Sau khi các bác sĩ cho biết ông Tuấn đã tử vong, nam thanh niên “nổi đóa” la mắng các y bác sĩ, đồng thời đập bể cửa kính bệnh viện vì cho rằng các bác sĩ chậm cứu chữa nên ông Tuấn mới chết.
Bệnh viện Nam Ban cấp báo vụ việc cho công an TT.Nam Ban. Ít phút sau lực lượng công an có mặt yêu cầu tất cả những người có mặt ở lại lấy lời khai. Sau đó, chàng thanh niên “tốt bụng”cùng người yêu được đưa về trụ sở công an để làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 16 giờ đấu tranh, đến tối ngày 8.12, Lê Sỹ Quốc Thái Anh và Phạm Thị T.T (14 tuổi, học sinh lớp 8, người yêu của Thái Anh) khai nhận toàn bộ sự việc.
Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 4
Nghi can Thế Anh được đưa về lại trại giam Lâm Viên
Theo đó, chiều 7.12, Thái Anh đến trường đón T.T. đi ăn. Sau đó, Thái Anh cùng T.T. vào nhà một người quen ở xã Đông Thanh nhậu. 22 giờ cùng ngày, Thái Anh chở T.T. về, khi chạy ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá thì gặp xe máy của ông Tuấn đi ngược chiều.
Theo lời khai của Thái Anh, do xe ông Tuấn rọi đèn pha vào mặt, nên Thái Anh vòng xe lại đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Bị ông Tuấn la mắng, Thái Anh lao đến đấm, đá rồi rút con dao bấm trong người ra đâm ông Tuấn nhiều nhát vào bụng và lưng.
Sau khi gây án, Thái Anh giao xe cho T.T. cầm lái rồi vất con dao gây án vào một vườn cà phê.
Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 5
Người dân tập trung theo dõi việc dựng lại hiện trường vụ án mạng Ảnh: Lâm Viên

Người 'tốt bụng' đưa nạn nhân đến bệnh viện lại chính là nghi phạm giết người - ảnh 6

tin liên quan

Va quẹt xe máy, một thanh niên bị đâm chết
(TNO) Ngày 28.11, Công an H.Tân Thành phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập Lý A Ửng (SN 1992), Thòng Nhật Liên (SN 1995) và  Đỗ Thị Thu Thảo (SN 1992) để điều tra vụ đâm chết anh Nguyễn Trọng Quân (SN 1989, ngụ xã Tóc Tiên, H.Tân Thành).
Chạy được một đoạn, Thái Anh nói T.T. quay xe lại chỗ ông Tuấn. Lúc này, thấy đông người tập trung hỗ trợ ông Tuấn nên Thái Anh "nhiệt tình" phụ giúp đưa nạn nhân lên ô tô đi cấp cứu.
Ngày 9.12, cơ quan chức năng tìm được con dao tang vật mà Thái Anh gây án trong vườn cà phê cách hiện trường vụ án khoảng vài trăm mét.
Lâm Viên

Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh dã man 3 bạn cùng trường


Thời gian kỷ luật buộc thôi học 2 nữ sinh lớp 9 đánh đập dã man 3 học sinh lớp 7 áp dụng đến hết năm học 2017-2018.
Chiều 11/12, thầy Trần Kim Cảnh - hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - cho biết trưa cùng ngày, nhà trường đã mời phụ huynh của 5 học sinh trong vụ 3 nữ sinh bị đánh dã man lên để thông báo hình thức kỷ luật.
Theo đó, hội đồng kỷ luật của nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật là buộc thôi học có thời hạn đối với 2 nữ sinh lớp 9 đã đánh dã man 3 nữ sinh lớp 7 của trường. Thời gian kỷ luật đến hết năm học 2017-2018.
Về 3 nữ sinh bị đánh, thầy Cảnh cho biết hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ tiếp tục xem xét sau.
Buoc thoi hoc 2 nu sinh danh da man 3 ban cung truong hinh anh 1
2 nữ sinh đánh dã man 3 nữ sinh bị buộc thôi học. Ảnh cắt từ clip.
Cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Rạch Giá về việc này.
"Chủ tịch UBND TP Rạch Giá chỉ đạo phải kỷ luật nghiêm khắc vụ việc. Vì thế, chúng tôi giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi học để răn đe học sinh của nhà trường" - thầy Cảnh cho biết.
Sáng 9/12, tài khoản Facebook Lưu Ngọc Trinh đã đăng tải clip kèm theo nội dung: "Sự việc xảy ra vào ngày 6/12, tại trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trong clip là một học sinh lớp 9/1 và một học sinh lớp 9/2 đánh 3 học sinh lớp 7. Nữ sinh bị đánh chấn thương và vẫn chưa thể đến trường…".
Trong clip dài hơn 3 phút, một nữ sinh lớp túm tóc lần lượt 3 nữ sinh rồi dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu, dùng chân đá vào vai và nhận đầu 3 nữ sinh xuống nền gạch rất dã man. Không chỉ đánh, nữ sinh này còn chửi thề rất thô tục.
Sau đó, một nữ sinh khác tiếp tục đánh 3 nữ sinh này. Những nữ sinh bị đánh chỉ biết kêu gào thảm thiết, ôm đầu khóc, không dám phản kháng lại.
Có nữ sinh khóc lóc, van xin: "Em không có mà chị…". Trong khi đó, rất nhiều nam sinh, nữ sinh đứng xung quanh nhìn, không can ngăn.
Trên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra bức xúc khi xem qua clip này. Trong đó, có người cho biết không dám xem hết clip vì 3 nữ sinh bị đánh quá dã man.
Ngày 10/12, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh báo cáo vụ việc.

'Chi Pu không biết hát' vào đề thi Ngữ văn lớp 10

Đề văn lớp 10 yêu cầu học sinh hóa thân thành Chi Pu kể về một ngày sau khi ra mắt MV "Từ hôm nay" gây xôn xao dư luận.
http://nld.com.vn/thoi-su/buoc-thoi-hoc-2-nu-sinh-danh-da-man-3-nu-sinh-cung-truong-20171211160604678.htm
Theo Công Tuấn / Người Lao Động
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Duy Phương chính thức khởi kiện HTV và nhà sản xuất Sau ánh hào quang

Thứ Hai, ngày 11/12/2017 21:22 PM (GMT+7)

Nam danh hài xác nhận, thông qua luật sư Nguyễn Quốc Cường, anh đã gửi đơn kiện nhà đài HTV và talkshow Sau ánh hào quang lên Toà án nhân dân quận 1, TP.HCM.

Sau chia sẻ của Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang (tối 4.12) về việc bị chồng cũ đánh đập, bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất... danh hài Duy Phương đã bức xúc lên tiếng bác bỏ lời tố. Anh khẳng định bản thân không hề vũ phu như Lê Giang nói trên sóng truyền hình và chỉ muốn chết ngay khi nghe những câu nói tồi tệ như vậy.
Sự việc đột ngột xảy đến khiến công việc và tinh thần nghệ sĩ Duy Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, anh vừa nhập viện vì sức ép của dư luận.
Chia sẻ với chúng tôi, nam danh hài xác nhận, ngày 11.12, anh và luật sư Nguyễn Quốc Cường - đoàn luật sư TP.HCM đã gửi đơn kiện Đài truyền hình TP HCM - HTV và nhà sản xuất Sau ánh hào quang - công ty Đông Tây Promotion về việc đưa thông tin một chiều, không kiểm duyệt gây ảnh hưởng cuộc sống, danh dự người khác. Đồng thời, trong đơn khởi kiện yêu cầu rõ hai đơn vị này phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
Duy Phương chính thức khởi kiện HTV và nhà sản xuất Sau ánh hào quang - 1
Duy Phương và luật sư quyết đưa đơn kiện nhà đài HTV và nhà sản xuất "Sau ánh hào quang".
Về đơn khởi kiện, luật sự Nguyễn Quốc Cường cho biết anh dựa vào Điều 20, 21 Hiến pháp 2013, Điều 34, 38 Bộ luật dân sự 2015 và đưa ra 4 yêu cầu cho phía bị kiện như sau:
Hai đơn vị là Đài Truyền hình TP.HCM – HTV và công ty giải trí Đông Tây Promotion phải bác bỏ thông tin liên quan đến chuyện cá nhân, đời sống riêng tư của nghệ sĩ Duy Phương; 2 đơn vị liên quan phải công khai xin lỗi và cải chính thông tin với công chúng; liên đới thu hồi những sản phẩm báo chí liên quan đến Duy Phương từ chương trình Sau ánh hào quang; bồi thường thiệt hại uy tín, danh dự và nhân phẩm nghệ sĩ Duy Phương.

Theo đó, sau khi nhận được đơn khởi kiện, Toà án nhân dân nhân quận 1, TP.HCM hẹn vào ngày 25/12 sẽ thông báo thụ lý. Trước khi nhờ đến cơ quan chức năng giải quyết, luật sư Nguyễn Quốc Cường và nghệ sĩ Duy Phương không muốn làm lớn chuyện và chờ phản hồi của hai đơn vị trên. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần xảy ra ồn ào, các bên vẫn im lặng và không có động thái thiện chí giải quyết vấn đề nên phía nam danh hài quyết định làm cho ra chuyện.
“Tôi và Duy Phương đã nói chuyện rất nhiều, các đơn vị liên quan hoàn toàn không có thiện chí khi sự việc lan toả rộng rãi trong dư luận. Nghệ sĩ Duy Phương mất ăn, mất ngủ, sức khoẻ suy kiệt vì áp lực dư luận. Tôi và gia đình sẽ đi đến cùng vụ kiện này" - luật sư Nguyễn Quốc Cường nói.
Bên cạnh đó, vị luật sư cho biết vụ kiện lần này là phát pháo đầu tiên nhằm lên án các chương trình "nhảm, sai lệch thông tin trên sóng truyền hình".
Riêng nghệ sĩ Duy Phương, anh chia sẻ với chúng tôi hiện sức khỏe đã ổn định sau khi điều trị thuốc tại nhà. Nam danh hài xin phép gác máy vì bận tiếp một số bạn bè tại quán nhậu ở quận 6, TP.HCM.
Khi chúng tôi liên lạc với nhà đài HTV và công ty Đông Tây Promotion để hỏi về phản ứng trước thông tin nghệ sĩ Duy Phương và luật sư đưa đơn kiện lên Toà án nhân dân quận 1, cả hai đơn vị này đều từ chối đưa ra bình luận.
Clip Luật sư đại diện nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ về quyết định đưa đơn kiện HTV và Đông Tây Promotion.
Điều 21, khoản 1, Hiến Pháp 2013 quy định:
Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.
Tại điều 34, Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ:
Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.
Điều 38, Bộ luật dân sự 2015 quy định:
1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.
3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.
Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.
4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Vợ đầu danh hài Duy Phương: Lê Giang cố tình làm người thứ 3, từng nhào vào đánh tôi
Diễn viên Hải Lý cho biết Duy Phương là người nóng nảy gia trưởng nên chuyện đánh đập là khó tránh khỏi. Tuy nhiên Lê...
Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

Lội ngược dòng trong thế mất người, U23 Uzbekistan đẩy Việt Nam vào tình thế đầy ám ảnh

Lupo |
Lội ngược dòng trong thế mất người, U23 Uzbekistan đẩy Việt Nam vào tình thế đầy ám ảnh

U23 Uzbekistan đã thể hiện được bản lĩnh trước U23 Myanmar trong trận ra quân tại giải M150 trên đất Thái Lan.



Video tạm dừng
Vòng bảng M150 Cup: U23 Uzbekistan 2-2 U23 Myanmar
Được đánh giá là ứng cử viên cho vị trí đầu bảng, lại vừa chứng kiến U23 Myanmar thua Việt Nam đến 0-4, U23 Uzbekistan đã nhập cuộc một cách tự tin thái quá. Đội bóng đến từ khu vực Trung Á sớm phải nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 17. Người lập công là nhân vật quen thuộc với bóng đá Việt Nam Si Thu Aung.
Sau bàn thua, U23 Uzbekistan tỏ ra bối rối. Các pha lên bóng không giữ được sự nhịp nhàng, phòng ngự cũng khá lỏng lẻo. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào cuối hiệp một khi Khojiakbar nhận thẻ đỏ.
Nhưng khá bất ngờ, chỉ với 10 người U23 Uzbekistan lại chơi có nét hơn hẳn. Với thể hình thể lực vượt trội, họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Myanmar.
Tiếc rằng khi bàn gỡ hòa chưa đến, U23 Uzbekistan phải trá giá vì sai lầm của hàng thủ. Từ tình huống phạt góc, các hậu vệ U23 Uzbekistan để cho Lwin Moe Aung thoải mái lập công, nâng tỉ số lên 2-0.
Cao trào của trận đấu đến vào những phút cuối. Sau bàn rút ngắn tỉ số ở phút 88, U23 Uzbekistan dồn toàn bộ đội hình lên phần sân Myanmar. Và đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng, đội bóng Trung Á được hưởng quả penalty.
Cầu thủ U23 Uzbekistan không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỉ số 2-2. Ngay sau pha bóng này, trọng tài cũng nổi hồi còi kết thúc trận đấu.
Với 1 điểm trong tay, U23 Uzbekistan buộc phải thắng Việt Nam ở trận cuối mới có hi vọng giành vé vào chung kết. Về phần CĐV Việt Nam, một lần nữa sự hồi hộp lại bị đẩy lên cao khi đoàn quân áo đỏ sắp đối mặt với trận đấu "chỉ cần 1 điểm là đạt mục tiêu". Nhiều lần trong năm nay, chúng ta đã thất bại ở các tình cảnh tương tự như tại SEA Games và giải U19 Đông Nam Á.
Đội hình ra sân:
Lội ngược dòng trong thế mất người, U23 Uzbekistan đẩy Việt Nam vào tình thế đầy ám ảnh - Ảnh 2.
Bàn thắng:
U23 Myanmar: Si Thu Aung 17' Lwin Moe Aung 74'
U23 Uzbekistan: Abdixolikov 88' Zabikhillo 90+5'

theo Trí Thức Trẻ

Kinh hoàng “ác quỷ” xâm hại cụ bà 100 tuổi đến chết chấn động thế giới

Thứ Ba, ngày 12/12/2017 04:00 AM (GMT+7)

Vì những chấn thương do hung thủ gây ra trong lúc "hành sự", cụ bà 100 tuổi đã qua đời. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi hành vi, mức độ phạm tội của kẻ thủ ác vô cùng man rợ khiến dư luận xôn xao.

Xem thêm các kỳ: Kỳ đầu tiênKỳ trước ... 2 3 4 5[6]
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Kinh hoàng “ác quỷ” xâm hại cụ bà 100 tuổi đến chết chấn động thế giới - 1
Ankit Punia - kẻ đồi bại đã gây ra cái chết cho cụ bà 100 tuổi
Kẻ thủ ác Ankit Punia (24 tuổi) hiện đang phải đối mặt với hai tội danh hiếp dâm và giết người  xảy ra vào ngày 29/10/2017. Quá bức xúc với sự đồi bại và man rợ của hung thủ, dư luận Ấn Độ đã lên tiếng yêu cầu tòa án xử mức phạt cao nhất – tử hình.
Tên “yêu râu xanh” bệnh hoạn
Vào khoảng 23h ngày 29/10, Ankit Punia ngật ngưỡng bước ra từ một đám cưới tại ngôi làng Jaani (thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ), định bụng trở về nhà sớm hơn dự định vì đã cảm thấy quá say.
Khi đi qua một ngôi nhà bên đường, đột nhiên hắn thay đổi ý định, “chân nam đá chân chiêu” tìm cách đột nhập vào trong.
Bao trùm căn nhà là một màu tối đen nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra một cụ bà trong căn phòng gần đó. Thú tính nổi lên, hắn lao vào cụ bà và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Quá bất ngờ, cụ bà chỉ còn biết van xin và dùng chút sức lực cuối cùng chống trả yếu ớt. Thấy vậy, Ankit thẳng tay đánh đập nạn nhân và buộc bà phải làm theo ý hắn.
Vào lúc vụ hiếp dâm xảy ra, người anh trai sống cùng cụ ở phòng kế bên nhưng gặp vấn đề thính giác nên đã không phát hiện ra.
Vụ tấn công khiến nạn nhân khóc lóc, tuy không thể hét lớn nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch nên có những người hàng xóm đã mơ hồ nghe thấy. Tên này sau đó đã tìm cách chạy trốn khi em trai của cụ bà phát hiện ra điều không bình thường bên phòng chị gái. Ông và hàng xóm đã kịp thời bắt giữ kẻ thực hiện hành vi đồi bại.
"Bà tôi ốm liệt giường, sức khỏe rất yếu, chỉ có thể thoát ra được những tiếng kêu nhỏ. Khi chúng tôi chạy đến chỗ bà thì kinh hoàng phát hiện ra gã đàn ông đó đang thực hiện hành vi đồi bại", cháu nội 40 tuổi của nạn nhân nói.
Cái chết đau đớn của cụ bà 100 tuổi bị liệt
Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và gọi xe cứu thương để đưa cụ đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ sau đó xác nhận bệnh nhân nhập viện trong một tình trạng vô cùng nguy kịch vì bị bạo hành nghiêm trọng.
Cuối cùng, do tuổi già sức yếu, cơ thể cụ bà 100 tuổi không có khả năng chống đỡ được những chấn thương mà hung thủ đã gây ra nên đã tử vong. Ngay sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ tuyên bố cụ đã qua đời vào khoảng 5h sáng ngày 30/10.
Khi bị bắt giữ, Ankit Punia đang ở trạng thái say rượu và mất kiểm soát. Ban đầu tên này phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết y không phạm tội gì. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập những chứng cứ liên quan, cảnh sát đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là vụ án giết người, hiếp dâm.
Trong vụ án này, dù nạn nhân đã ở cái tuổi "gần đất xa trời", quá già và ốm yếu nhưng cũng không thoát khỏi sự cuồng dâm của tên "yêu râu xanh" bệnh hoạn.
Dư luận thế giới lên án hành vi này là “kinh khủng”, “ghê tởm”, “đáng hổ thẹn” và thậm chí là “kỳ quặc”, ngay lập tức đã tiếp tục làm dấy lên làn sóng căm phẫn về tình trạng phụ nữ bị quấy rối, xâm hại tình dục đáng báo động tại Ấn Độ.
Hiện tại, cảnh sát đã khởi tố Ankit Punia và hoàn tất hồ sơ sớm xử lý đối tượng trước pháp luật.
-----------------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 13/12/2017.
Sự thật đằng sau cái chết đầy xót xa của cô gái 23 tuổi
Quá tức giận vì bị từ chối lời cầu hôn, kẻ thủ ác đã cùng đồng bọn ra tay tàn bạo với nạn nhân.
Theo Đàm Anh (Theo Indian Express, Upcoming Viral) (Dân Việt)

Chuyên gia: Thủy thủ tàu ngầm Argentina chết tức thì do nổ lớn

44 thủy thủ trên tàu ngầm mất tích ARA San Juan của Argentina đã “chết tức thì” không kịp cảm nhận đau đớn do một vụ nổ mạnh cỡ 5.000kg thuốc nổ.

Đó chính là giả thuyết mà cựu chuyên gia Hải quân Mỹ Bruce Rule đặt ra liên quan đến số phận của thủy thủ đoàn tàu San Juan. 

Nhật báo La Nacion của Argentina dẫn lời ông Rule cho rằng vỏ tàu ngầm đã bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 40 phần nghìn giây. Nguồn năng lượng giải phóng ra từ vụ nổ này tương đương với hơn 5.000kg thuốc nổ TNT ở độ sâu 300 mét dưới mặt biển. 
Tàu ngầm ARA San Juan trước khi mất tích. Ảnh: Xinhua
Tờ La Nacion viết: “Mặc dù thủy thủ đoàn có thể biết được vụ nổ sắp xảy ra nhưng họ không bao giờ biết đến nó. Họ không bị chết đuối hay phải chịu nỗi đau đớn. Cái chết xảy ra ngay lập tức”.

Cựu chuyên gia âm học hàng đầu tại Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ đã kết luận rằng xác tàu ngầm Argentina bị chìm thẳng đứng với tốc độ 10 – 13 knot (hải lý/giờ).

Tàu ARA San Juan bị mất tích từ ngày 15/11 tại vùng biển phía Nam Đại Tây Dương. Mặc dù công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, Hải quân Argentina đã thừa nhận công tác hiện nay chỉ nhằm tìm xác tàu chứ không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Trong số thành viên trên tàu San Juan có cả nữ sĩ quan tàu ngầm đầu tiên của Argentina là cô Eliana Krawczyk, 35 tuổi. 

Người phát ngôn Hải quân Enrique Balbi ngày 8/11 tuyên bố khu vực tìm kiếm đã được mở rộng song đánh giá việc tìm thấy con tàu này là khó khăn tựa như tìm một mẩu thuốc lá trên một sân bóng. 

Trước khi mất tín hiệu hoàn tàu, con tàu đã liên lạc với các chỉ huy để báo cáo về việc nước tràn vào bên trong tàu qua ống thông hơi và gây ra lỗi ở bộ phận dự trữ năng lượng. 

Một vụ nổ đã được phát hiện vào khoảng thời gian và vị trí tàu Ara San Juan thực hiện cuộc gọi cuối cùng. Giới chuyên gia cho biết các thủy thủ chỉ có lượng oxy cho tối đa 10 ngày khi nó gặp sự cố dưới đáy biển. 

ARA San Juan, tàu ngầm lớp TR-1700 động cơ diesel-điện do Đức sản xuất, đã tham gia biên chế Hải quân Argentina từ thập niên 1980 và mới được sửa chữa lại năm 2014 với chi phí gần 12 triệu USD. 

Các tàu Mỹ và Nga sẽ cùng với 5 tàu của Argentina và 1 tàu Chile tham gia tìm kiếm tại vùng biển rộng 4.000km2 - nơi hệ thống định vị sóng âm phát hiện 3 vật thể không xác định ở dưới đáy biển. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Bắc Kinh 'đốt củi' Tôn Chính Tài

11/12/2017 16:04 GMT+7

TTO - Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục mạnh mẽ với việc tiến hành thủ tục khởi tố một người từng là "ngôi sao chính trị", một cựu Ủy viên Bộ chính trị trẻ tuổi.

Bắc Kinh đốt củi Tôn Chính Tài - Ảnh 1.
Ông Tôn Chính Tài khi còn đương chức - Ảnh: REUTERS
Ngày 11-12, công tố viên Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành các thủ tục khởi tố chính thức đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh là ông Tôn Chính Tài, 54 tuổi, với cáo buộc tham nhũng cùng những tội danh khác.
Theo Tân Hoa Xã, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã xúc tiến "những biện pháp cưỡng chế" nhằm vào ông Tôn Chính Tài, bao gồm triệu tập, nộp tiền bảo lãnh và giam giữ.
Tội danh hằng hà
Từ tháng 7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã mở cuộc điều tra đối với nguyên Bí thư Thành ủy Tôn Chính Tài vì có dấu hiệu "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ mà chính quyền Bắc Kinh thường dùng để chỉ các quan tham phạm tội tham nhũng.
Ủy viên Bộ chính trị họ Tôn đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần biết Trùng Khánh là một thành phố lớn tại Trung Quốc.
Kết luận của CCDI đã đưa ra rất nhiều tội trạng: Tôn Chính Tài không hề có niềm tin lý tưởng, đi ngược lại tôn chỉ của Đảng, đánh mất lập trường chính trị, chà đạp nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị của Đảng; vi phạm nghiêm trọng 8 điều quy định và kỷ luật quần chúng, thích phô trương, ham đặc quyền; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức, chọn và dùng người theo tình thân và lợi ích, tiết lộ bí mật tổ chức; Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật công tác, quan liêu nghiêm trọng, lười biếng; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật sinh hoạt, sa đọa trụy lạc, dùng quyền đổi sắc.
Giống như người tiền nhiệm của mình là cựu Bí thư Bạc Hy Lai (bị kết án chung thân năm 2013 vì tội tham nhũng), ông Tôn Chính Tài từng được gọi là "ngôi sao đang lên" trên bầu trời chính trị Trung Quốc.
Ông thậm chí từng được đồn đoán là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình vì là một trong hai Ủy viên Bộ chính trị sinh sau năm 1960 (người còn lại là Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa).
Ông Tôn Chính Tài được đồn đãi là được cả hai ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào - khi còn là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc - ưu ái. Người ta cho rằng cơ sở ủng hộ của ông Tôn Chính Tài lớn gấp bội cơ sở ủng hộ của ông Hồ Xuân Hoa.
Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, ông Tôn bất ngờ bị cách chức Bí thư và bị triệu tập điều tra với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ cương của Đảng".
Bắc Kinh đốt củi Tôn Chính Tài - Ảnh 3.
Ông Tôn Chính Tài từng là một trong hai Ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi - Ảnh: AFP
Theo hãng tin Reuters, hôm 20-11 vừa qua chính quyền thành phố Trùng Khánh lại bất ngờ có chiến dịch công kích các lãnh đạo đã ngã ngựa. Tờ Trùng Khánh nhật báo đăng bài tố cáo ông Bạc muốn tạo dựng một "vương quốc độc lập" hành xử theo ý của mình; còn ông Tôn thì lười biếng, dối trên lừa dưới, dọa nạt những người không theo ý mình…
Người kế nhiệm Tôn Chính Tài là ông Trần Mẫn Nhĩ (Chen Miner) - người đã phục vụ dưới quyền ông Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ 5 năm ở Chiết Giang. Ông Trần được xem là một "ngôi sao đang lên" trên chính trường Trung Quốc như ông Tôn trước kia.
Tiếp tục săn quan tham đào tẩu
Trong khi đó báo Văn Hối của Hong Kong số ra ngày 11-12 cho biết theo CCDI, kể từ năm 2014 đến hết tháng 10-2017, thông qua chiến dịch "Thiên võng", Trung Quốc đã truy bắt được 3.587 tội phạm tham nhũng chạy trốn ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước quy án, thu hồi 9,54 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 1,43 tỉ USD).
Trong số 3.587 người bị bắt giữ, có 701 người là cán bộ nhà nước. Theo báo cáo tổng kết công tác đấu tranh chống tham nhũng của CCDI, do Trung Quốc ngày càng thắt chặt lưới quét tham nhũng, số lượng quan tham trốn ra nước ngoài đã giảm dần trong những năm qua. Chẳng hạn năm 2014 có 101 người, nhưng sang năm 2017 chỉ còn 4 người.
Công tác hợp tác quốc tế về đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc cũng ngày càng đẩy mạnh, đến nay đã ký hiệp ước dẫn độ với hơn 50 nước, ký Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự với hơn 60 nước, ký Hiệp định hợp tác trao đổi thông tin tình báo về tài chính với 49 nước và vùng lãnh thổ.  
Cũng theo báo cáo trên, trong 100 nghi phạm tham nhũng người Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài bị đưa vào danh sách "truy nã đỏ" của Interpol, đến nay đã có 51 đối tương bị bắt hoặc đầu thú, đưa về nước quy án, số còn lại đang lẩn trốn ở Mỹ (24 người), Canada (8), New Zealand (7), Úc (5), Anh, Pháp, Thái Lan, Philippines và Sri Lanka (mỗi nước 1).
Hối lộ triệu đô, quan tham Trung Quốc lãnh 10 năm tù
TTO - Ngày 24-2, một tòa án ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tuyên phạt nguyên bí thư thành ủy Côn Minh Gao Jinsong 10 năm tù vì tội nhận hối lộ và có hành vi hối lộ.
TƯỜNG NGUYỄN

Chủ tịch quốc hội Indonesia từ chức trước nghi án tham nhũng


Chủ tịch quốc hội Indonesia từ chức trong khi bị điều tra do liên quan tới một khoản tiền trị giá 170 triệu USD trong chương trình thẻ căn cước điện tử quốc gia.
Reuters dẫn lời hai nghị sĩ Indonesia cho biết ông Satya Novanto, chủ tịch quốc hội nước này, đã từ chức trong ngày 11/12.
"Ông Novanto đã từ chức", nghị sĩ Yandri Susanto nói trong khi đề cập đến lá thư của ông Novanto từ chức.
Trước đó, ông này từng bị bắt do nghi ngờ có dính dáng đến vụ bê bối có liên quan đến chương trình thẻ căn cước điện tử ở Indonesia.
Chu tich quoc hoi Indonesia tu chuc truoc nghi an tham nhung hinh anh 1
Ông Novanto trước khi bị bắt giam. Ảnh: ASEAN Today.
Trong khi bị các nhà điều tra chống tham nhũng của Indonesia bắt giam, ông Novanto đã gửi thư tới các lãnh đạo ở quốc hội và bày tỏ mong muốn tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch quốc hội.
Người kế nhiệm ông Novanto sẽ được đảng Golka quyết định sau cuộc họp bất thường vào ngày 19/12. Ông Novanto hiện vẫn là chủ tịch của đảng này.
Đây không phải vụ bê bối đầu tiên có dính dáng đến ông Novanto. Các cáo buộc dính dáng đến vụ tham nhũng trị giá 170 triệu USD của ông được người dân và truyền thông Indonesia đặc biệt chú ý.
Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) nghi ngờ ông Novanto dính dáng tới vụ bê bối về chương trình thẻ căn cước điện tử quốc gia.
KPK đang điều tra nghi án tham nhũng liên quan đến mạng lưới gồm hàng chục đối tượng và các công ty lợi dụng việc đưa hệ thống căn cước điện tử vào hoạt động năm 2011 và 2012 và biển thủ 170 triệu USD trong ngân sách 440 triệu USD của chính phủ dành riêng cho chương trình này.

Núi lửa phun hủy diệt có thể đến sớm hơn dự báo

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng một vụ phun trào núi lửa có khả năng hủy diệt nền văn minh của con người có thể diễn ra sớm hơn dự báo trước đây.

Hàng trăm nghìn người chật vật vì núi lửa ở thiên đường du lịch Bali

Nhà chức trách Indonesia tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp trên đảo Bali do núi lửa Agung có nguy cơ phun trào dung nham, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm nghìn người.
  • Indonesia

    Indonesia
    Indonesia là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Đất nước này được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo", lãnh thổ của nó bao gồm 13.487 hòn đảo. Indonesia có biên giới trên đất liền với Papua New Guinea, Đông Timor và Malaysia, ngoài ra giáp các nước Singapore, Philippines, Úc, và lãnh thổ Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ.
    Bạn có biết: Indonesia là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về diện tích đất (thứ 7 thế giới nếu gồm biển và đất liền), là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Quốc gia này còn có hòn đảo đông dân nhất thế giới, Java, chiếm hơn một nửa dân số cả nước.
    • Diện tích: 1,904,569 km2 (đất liền)
    • Dân số: 261 triệu (2016)
    • GDP: 3,895 USD (đầu người, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
    • Mã điện thoại: 62
    • Thủ đô: Jakarta
Thế Long

‘Thái tử’ nhà Gandhi tiếp nối truyền thống gia tộc


(Từ trái sang phải) – Thủ tướng thứ nhất của Ấn Độ Jawaharlal Nehru vào năm 1946; Con gái của ông Nehru, bà Indira Gandhi, thủ tướng thứ ba vào năm 1971; con trai bà Indira, ông Rajiv Gandhi, thủ tướng thứ sáu vào năm 1991; vợ ông Rajiv, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc đại vào năm 2013; con trai ông bà Rajiv - Sonia Gandhi, ông Rahul Gandhi vào năm 2017. /// AFP
(Từ trái sang phải) – Thủ tướng thứ nhất của Ấn Độ Jawaharlal Nehru vào năm 1946; Con gái của ông Nehru, bà Indira Gandhi, thủ tướng thứ ba vào năm 1971; con trai bà Indira, ông Rajiv Gandhi, thủ tướng thứ sáu vào năm 1991; vợ ông Rajiv, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc đại vào năm 2013; con trai ông bà Rajiv - Sonia Gandhi, ông Rahul Gandhi vào năm 2017.
Sau nhiều đồn đoán, đảng đối lập Quốc đại xác nhận vị trí chủ tịch đã thuộc về Rahul Gandhi, cháu cố của vị thủ tướng đầu tiên, người luôn được xem là "cha đẻ" của nhà nước hiện đại ở Nam Á.
Theo AFP ngày 11.12, nhà lãnh đạo cấp cao đảng Quốc đại, ông Mullappally Ramachandran tuyên bố ông Rahul Gandhi đã trở thành tân chủ tịch của đảng này, tiếp bước truyền thống của gia tộc Nehru-Gandhi qua bao thế kỷ.
“Đây là sự kiện lịch sử”, ông Ramachandran nhấn mạnh trước đám đông người ủng hộ bên ngoài trụ sở đảng Quốc đại tại New Delhi.
Thông tin trên đã chấm dứt nhiều năm tranh cãi về khả năng người thừa kế của triều đại Nehru-Gandhi có thể đảm đương trọng trách mà người mẹ Sonia, 71 tuổi, đã thực hiện gần 2 thế kỷ.
‘Thái tử’ nhà Gandhi tiếp nối truyền thống gia tộc - ảnh 1
Nhiều người vẫn ủng hộ ông Rahul Gandhi bất chấp thất bại trước đảng cầm quyền AFP
Ông Rahul, thuộc về dòng tộc chính trị danh giá của Ấn Độ với nhiều đời làm thủ tướng, đã sát cánh bên mẹ mình với vai trò phó chủ tịch kể từ năm 2013, và đã lãnh đạo đảng Quốc đại tham gia chiến dịch tranh cử lần gần đây nhất là vào năm 2014.
Tuy nhiên, ông hứng chịu chỉ trích nặng nề sau khi đảng Quốc đại thua thảm hại trước đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi cách đây 3 năm.
‘Thái tử’ nhà Gandhi tiếp nối truyền thống gia tộc - ảnh 2
Tân chủ tịch Quốc đại Rahul Gandhi AFP
Bất chấp nhiều phản đối, các chính khách kỳ cựu của đảng này vẫn ủng hộ người thừa kế của nhà Nehru-Gandhi.
Một số người còn đề nghị người em gái Priyanka Gandhi đảm nhiệm vai trò lớn hơn trên chính trường, nhưng bà luôn từ chối.
Và kết quả mới nhất cho thấy nhiều người Ấn Độ vẫn tin vào huyền thoại một thời của dòng họ chính trị nổi tiếng nhất của quốc gia Nam Á thời hiện đại.
Thụy Miên

Thế giới đang ở ngưỡng cửa của vật lý học mới

MePhI
Khoa học
URL rút ngắn
0 10
“Thế giới đang ở ngưỡng cửa của vật lý học mới”, - ban lãnh đạo của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI cho biết trong khi phát biểu tại họp báo tại Hãng thông tấn quốc tế “Nước Nga ngày nay”, để kỷ nhiệm 75 năm thành lập Trường đại học vật lý học xuất sắc.
Các nhà khoa học chủ đạo đã trình bày những ví dụ cụ thể về các thành tựu mà Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI đã đạt được đến ngày kỷ nhiệm của mình để được coi là một trong những trường đại học hạt nhân hàng đầu trên thế giới.
Phó giám đốc của Viện vật lý học và kỹ thuật hạt nhân thuộc Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI ông Georgiy Tikhomirov nhấn mạnh rằng nền giáo dục hiện nay gắn liền chặt chẽ với các nghiên cứu khoa học.
"Chúng tôi đang ở ngưỡng cửa của vật lý học mới", — nhà khoa học nêu lên và nhấn mạnh rằng ông nói về các nguồn năng lượng mới, về việc theo dõi sự dự báo vũ trụ, nhiên liệu hạt nhân "khoan dung" và "các song tinh kỹ thuật số của nhà máy điện hạt nhân".
Cụ thể hơn ông giải thích về các nghiên cứu khoa học liên quan đến sự ảnh hưởng của hoạt động năng lượng mặt trời đối với các quá trình trong từ quyển và khí quyển của Trái đất theo số liệu được nhận từ trang thiết bị vật lý vũ trụ của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI được lập trên mặt đất và vệ tinh. Theo ông, người ta sẽ phát triển công nghệ theo dõi và dự báo tình trạng nhật quyển, từ quyển và khí quyển của Trái đất theo số liệu của quang phổ kế PAMELA và hệ thống để phát hiện sự bất thường dông — thiết bị hodoscope muon URAGAN. Ngoài ra, tại Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI sẽ được tạo ra một cơ sở khoa học đa năng để nghiên cứu các tia vũ trụ bởi trang thiết bị tách sóng vệ tinh và trên đất.
Trong thời gian truyền hình trực tiếp từ Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) người hướng dẫn khoa học của nhóm ATLAS của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI ông Anatoliy Romanyuk nói về sự đóng góp đáng kể của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI trong việc thực hiện thí nghiệm ATLAS. Đây là một trong những thí nghiệm lớn nhất trên Máy gia tốc hạt lớn, mà được phát hiện ra bô dôn Higgs. Sự khám phá này đã hoàn thành việc kiểm tra thực nghiệm của các dự đoán của Mô hình chuẩn của vật lý hạt, trong đó được tập hợp tất cả các kiến thức tích lũy trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản.
"Nhưng sự khám phá này chỉ là đỉnh của núi băng trôi, vẫn còn rất nhiều vấn đề ngoài mô hình" — nhà khoa học cho biết. Ví dụ Mô hình chuẩn không mô tả trọng lực và các hạt vật chất tối. "Vật lý học năng lượng cao — đây không phải là việc lập "một vườn thú" của các hạt, chúng tôi nghiên cứu sự tương tác của các hạt giống như các hạt bô dôn Higgs tương tác với chính minh, tương tác với các hạt quark nặng nhất, v.v." — ông giải thích.
Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn năng lượng nhà nước "Rosatom", mà là hai phần ba lợi ích tài chính của Tập đoàn thì có ở nước ngoài và một phần ba thì ở trong nước — ông Mikhail Strikhanov Hiệu trưởng của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI nhấn mạnh, và nói thêm rằng Trường đại học phải xây dựng các hoạt động giáo dục và khoa học của mình theo yêu cầu của bên giao công việc, "mang" quá trình giáo dục của mình ra các nước khác.
Trong thời gian 75 năm Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI trở nên cởi mở hơn không chỉ về mặt sự hợp tác quốc tế mà còn các khuôn khổ kỷ luật, đã được đa dạng hóa đáng kể sự hoạt động nghiên cứu khoa học của mình. Hiện nay Trường đại học tích cực bắt tay vào các nhiệm vụ cấp bách mà không liên quan trực tiếp đến các hướng truyền thống. "Trí tuệ xúc cảm nhân tạo", các mạng năng lượng "smart grid" — "điện lưới thông minh", y sinh học, thậm chí là block chain — chuỗi khối — với "Internet đồ đạc" — đây không phải là một danh sách đầy đủ của các lĩnh vực mà Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI sẵn sàng cải thiện.
Ông Aleksey Samsonovich — người hướng dẫn khoa học của Viện các hệ thống trí tuệ và xibecnetic thuộc Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI nói như thế về một trong những hướng có triển vọng cho Trường đại học MIFI.
"Trí tuệ nhân tạo: mối đe dọa hoặc lợi ích, điểm kỳ dị hoặc cao nguyên, máy móc hoặc con người — đây là những vấn đề khó xử mà Viện các hệ thống trí tuệ và xibecnetic có sứ mệnh để giải quyết", — ông cho biết.
Khi mà nói về sự phát triển các công nghệ nhận thức và các đại lý trí tuệ, nhà khoa học nói rằng Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI đang làm việc để tạo ra "một diễn viên ảo" với các yếu tố của trí tuệ xã hội xúc cảm.
Ngoài ra trong khuôn khổ họp báo kỷ nhiệm Giám đốc của Viện các công nghệ laser và plasma thuộc Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MIFI ông Andrey Kuznetsov cho biết về những nguyên tắc mới của các công nghệ chum và năng lượng, còn Giám đốc của Viện y sinh học kỹ sư vật lý thuộc Trường đại học MIFI bà Irina Zavestovskaya nói cụ thể hơn về những vectơ mới và các công cụ để vận chuyển thuốc dược phẩm.

Dân trí Sáng nay 11/12/2017, lớp học quốc tế lần thứ 23 (VSOP23 – 23rd Vietnam School of Physics) về chủ đề “Vật liệu hai chiều và các hệ phức hợp van der Waals” đã được khai mạc tại Trung tâm quốc tế về Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn, Bình Định.

Lớp học quốc tế VSOP23 sẽ diễn ra trong 2 tuần (từ ngày 11 đến ngày 22/12/2017).
Đây là một sự kiện tiếp nối chuỗi lớp học hàng năm về vật lý được hình thành từ sáng kiến của Hội Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) do GS Trần Thanh Vân làm Chủ tịch, và một số đơn vị khoa học khác như Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam.


Các nhà khoa học trẻ tham gia lớp học
Các nhà khoa học trẻ tham gia lớp học
Chuỗi lớp học VSOP được thành lập từ năm 1994, dành cho sinh viên đại học, sau đại học, các nhà khoa học trẻ trong nước và quốc tế như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Indonesia tham dự.
Các giảng viên là những nhà khoa học nước ngoài có uy tín từ các trung tâm nghiên cứu Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Năm nay, Ban tổ chức mời được 7 nhà vật lý đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Sỹ và Israel tới giảng bài.
PGS Đỗ Vân Nam – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật tính toán, Trường ĐHBK Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức VSOP23 cho biết, 100% các học viên tham gia lớp học VSOP23 đều là người Việt.
Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động dạy và học, Ban tổ chức đã phải sàng lọc hồ sơ và chọn ra được 30 học viên trên cả nước, phân chia giữa các trình độ đại học, cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ. Ngôn ngữ được sử dụng chính thức trong các hoạt động của lớp học là tiếng Anh.
Theo GS Trần Thanh Vân, mục đích của việc tổ chức các lớp học quốc tế như vậy là nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các bạn trẻ trong nước có được cơ hội hiểu biết về các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học ở các quốc gia khác.
Xem các bạn sinh viên nước ngoài học tập và làm việc như thế nào, công việc nghiên cứu của các nhà khoa học ra sao, qua đó các em có thể tìm được các cơ hội học tập trong các môi trường học thuật tốt. Các em chính là nguồn lực xây dựng cộng đồng khoa học cho tương lai Việt Nam.
Ngoài việc tổ chức hoạt động dạy và học giữa giảng viên và học viên, Ban tổ chức còn tổ chức một hội thảo dành cho các học viên với mục đích thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hai chiều giữa giảng viên và học viên. Đây cũng là cơ hội để học viên được bộc lộ mình và rèn luyện các kỹ năng thuyết trình cần thiết cho các hoạt động học tập và nghề nghiệp nghiên cứu khoa học sau này.
Chủ đề lớp học năm nay xoay quanh các vấn đề vật lý của các đối tượng vật liệu hai chiều và các cấu trúc vật liệu tổ hợp được xây dựng trên cơ sở các lớp vật liệu này.
Tại buổi học, thành viên Ban tổ chức nhấn mạnh: “Chúng tôi rất mừng là nhiều nhà khoa học trẻ của chúng ta hiện nay đang rất miệt mài nghiên cứu về những vấn đề tiên tiến mà cộng đồng khoa học quốc tế đang quan tâm. Đặc biệt là họ cũng đã cho ra đời các sản phẩm nghiên cứu là các bài báo khoa học rất chất lượng”.
Cẩm Lê

Vì sao hiếm phụ nữ đoạt giải Nobel?

Ngày 10/12, lễ trao giải Nobel diễn ra đồng thời tại Thụy Điển và Na Uy với sự tham dự của các nam khoa học gia đoạt giải. Đây là năm thứ hai mùa trao giải Nobel vắng bóng phụ nữ.
 >> Những gương mặt ẵm giải Nobel 2017



Các nhà khoa học lĩnh giải Nobel 2017 (từ trái sang): Richard Thaler (kinh tế), Richard Henderson (hóa học), Joahchim Frank (hóa học), Jacques Dubochet (hóa học). Ảnh: Getty Images.
Các nhà khoa học lĩnh giải Nobel 2017 (từ trái sang): Richard Thaler (kinh tế), Richard Henderson (hóa học), Joahchim Frank (hóa học), Jacques Dubochet (hóa học). Ảnh: Getty Images.
Theo thống kê, trong lịch sử 116 năm của giải thưởng Nobel đã có gần 900 nhà khoa học được trao giải, trong đó chỉ có 48 phụ nữ. Lần cuối cùng một phụ nữ đoạt giải Nobel về khoa học là năm 2015 khi Đồ U U (Trung Quốc) được công nhận vì những khám phá dẫn tới việc điều trị sốt rét hiệu quả hơn. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Vật lý gần đây nhất là vào 54 năm trước. Trong khi số lượng phụ nữ đoạt giải Nobel tăng lên trong vài thập niên gần đây, từ 4 người năm 1901, năm đầu tiên của giải Nobel, đến 19 người năm 1920 và 48 người năm 2015.
Các số liệu thống kê cho thấy, giải kinh tế hầu như không phải là lãnh địa của phụ nữ, giải văn chương vẫn do nam giới thống lĩnh, chỉ có giải hòa bình là nhiều phụ nữ đạt giải. Giải Nobel kinh tế được trao từ năm 1968 không có phụ nữ nào đoạt giải. Giải Nobel vật lý mới có 2 phụ nữ đoạt giải và giải hóa học có 4 phụ nữ, nhưng đều là những người có xu hướng không thích kết hôn. Duy nhất một phụ nữ đoạt hai giải thưởng Nobel và đã có gia đình là bà Marie Curie - người đoạt hai giải thưởng Nobel (vật lý và hóa học) lần lượt vào năm 1903 và 1911.
Goran Hansson, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, thành viên hội đồng chọn giải Nobel vật lý, hóa học và kinh tế, nói: “Chúng tôi khá thất vọng khi nhìn vào một viễn cảnh xa hơn rằng sẽ không có thêm phụ nữ đoạt giải”. Ông cho biết không có sự thiên vị nam giới trong hội đồng tuyển chọn. Thực tế, số lượng thành viên nữ còn chiếm ưu thế trong ban tuyển chọn bốn giải gồm y học, hóa học, hòa bình và văn chương.
Giải thích sự thiếu vắng phụ nữ đoạt giải Nobel về lĩnh vực khoa học, ông Hansson cho rằng, đó là do cánh cửa phòng thí nghiệm đóng cửa trong một thời gian dài đối với phụ nữ. Mặc dù vậy, giải thưởng y học đã được trao cho 12 phụ nữ trong tổng số 214 người đoạt giải, chiếm 5,6%. Số lượng nhà khoa học nữ đoạt giải thưởng về kinh tế là thấp nhất. Kể từ khi giải này được thành lập năm 1969 đến nay, chỉ có một nhà khoa học nữ đoạt giải. Đó là bà Elinor Ostrom (người Mỹ), đoạt giải năm 2009.
Phụ nữ đoạt giải Nobel hòa bình chiếm tỉ lệ cao nhất: 16 phụ nữ đoạt giải trong số 104 người được trao giải (chiếm 15,4%). Theo Olav Njolstad, Giám đốc Viện Hàn lâm Nobel Na Uy, con số này phản ánh “địa vị của phụ nữ trong xã hội trong thế kỷ 20”. Trong vòng 15 năm qua, có tới 6 phụ nữ đoạt giải Nobel hòa bình.
Theo Lan Anh
Tiền phong

Phát hiện loạt kim tự tháp bí ẩn ở Tây Ban Nha: Nhà thám hiểm đang truy tìm nguồn gốc

Cẩm Mai |
Phát hiện loạt kim tự tháp bí ẩn ở Tây Ban Nha: Nhà thám hiểm đang truy tìm nguồn gốc

Hiện, các nhà khảo cổ đang truy tìm nguồn gốc của những kim tự tháp bí ẩn này.


Theo các nhà nghiên cứu, quần đảo Canary, nhất là đảo Tenerife (Tây Ban Nha) có đến 6 kim tự tháp xếp thẳng hàng, do một nền văn minh biến mất bí ẩn xây dựng.
Phát hiện loạt kim tự tháp bí ẩn ở Tây Ban Nha: Nhà thám hiểm đang truy tìm nguồn gốc - Ảnh 1.
Một kim tự tháp.
Nhà thám hiểm Thor Heyerdahl và kim tự tháp ở Guimar
Trên đảo Tenerife, có một khu vực được gọi là các kim tự tháp huyền bí Guiamar. Ngày nay, những cấu trúc lạ thường này là một phần của Công viên Dân tộc học do nhà thám hiểm người Na Uy Thor Heyerdahl quản lý với sự hỗ trợ tài chính của quỹ Fred Olsen.
Sau khi Heyerdahl nghe tin về các kim tự tháp, ông đã đến đảo Tenerife để khám phá. Ông sống ở Tenerife suốt quãng đời còn lại.
Ông đã tìm mối liên kết giữa các kim tự tháp bí ẩn ở Tenerife và các kim tự tháp bậc thang tương tự khác ông đã thấy trên toàn cầu.
Heyerdahl tin rằng các kim tự tháp như vậy có thể do một nền văn minh cổ đại xây dựng và họ đã đi xuyên đại dương. Có thể ông còn chưa nghĩ đến các kim tự tháp Ai Cập và ở châu Mỹ.
Qua nghiên cứu về kim tự tháp, ông Heyerdahl cho rằng người Guanches là cư dân trên đảo Tenerife trước khi người Castilia xâm chiếm đảo và xây dựng những kim tự tháp đầu tiên.
Các học giả nổi tiếng không đồng tình
Các học giả nổi tiếng không đồng tình với giả thuyết kim tự tháp cổ đại và nói rằng cấu trúc được cho là các kim tự tháp là những đống đá núi lửa mà nông dân dựng lên khi chuẩn bị đất trồng trọt.
Phát hiện loạt kim tự tháp bí ẩn ở Tây Ban Nha: Nhà thám hiểm đang truy tìm nguồn gốc - Ảnh 2.
Kim tự tháp được coi là đống đá núi lửa,
Theo họ, các kim tự tháp là các bậc thang canh tác được xây dựng vào thế kỷ XIX, dựa trên gốm sứ được phát hiện trong các cuộc khai quật do các nhà khảo cổ học thuộc Đại học La Laguna tiến hành.
Nhưng có những người không đồng ý với các học giả. Như ông Philip Coppen đã đi xem các kim tự tháp và phát hiện ra rằng:
"Trên quảng trường giữa hai kim tự tháp, các nhà khảo cổ khai quật vào trong cấu trúc xây dựng, nhưng đã dừng lại ở điểm liên quan đến thế kỷ 18, sâu khoảng từ 50 đến 150 cm dưới lòng đất. Từ đó, họ kết luận sai sau khi đào xuống tận đáy và nhận ra rằng lớp cổ nhất là 200 tuổi. Không thấy được thêm gì từ sự thật."
Vì vậy, câu hỏi ở đây là: tại sao họ chỉ đào 150 cm? Điều gì đã thuyết phục họ rằng không có gì đáng lưu ý để đào sâu hơn thế?
Có phải các kim tự tháp được sắp xếp linh thiêng?
Giả sử các kim tự tháp trên đảo Tenerife không chỉ là những bậc thang canh tác. Ông Heyerdahl cho rằng 6 kim tự tháp hùng vĩ được xây dựng theo mô hình phức tạp và liên quan đến nghi lễ.
Vào năm 1991, các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Vật lý Thiên văn Canary là Juan Antonio Belmonte Avilés, Antonio Aparicio Juan và César Esteban López đã chứng minh làm thế nào để những mặt phẳng dài hơn của các bậc thang tại Güímar được sắp đặt một cách phức tạp để đánh dấu hướng dịch chuyển của mùa hè và mùa đông.
Có phải người Guanches xây dựng các kim tự tháp trên đảo Tenerife?
Ai đã xây dựng những cấu trúc liên quan đến thiên văn này, nếu không phải là nông dân?
Theo nhiều nhà nghiên cứu, người dân Guanches đã xây các cấu trúc bí ẩn. Người Guanches là điều bí ẩn vì không ai biết làm thế nào người da trắng đã đến sống trên các hòn đảo rất gần với châu Phi.
Một số nhà khảo cổ học và nhân chủng học lập luận rằng người Guanche là hậu duệ của người Berber từ Bắc Phi và có thể là người Libya.
Tuy nhiên, các huyền thoại mâu thuẫn với giả thuyết này và cho rằng người Guanche không chỉ là hậu duệ của Berber mà còn là cư dân gốc của lục địa Atlantis và họ sống sót qua những biến cố thảm khốc làm cả lục địa biến mất.
Phát hiện loạt kim tự tháp bí ẩn ở Tây Ban Nha: Nhà thám hiểm đang truy tìm nguồn gốc - Ảnh 3.
Hai kim tự tháp cạnh nhau.
Người Guanches, hay còn gọi là người Atlantis còn sót lại đã lên sống trên đỉnh núi mà ngày nay gọi là quần đảo Canary.
Trên đảo Tenerife, còn có rất nhiều công trình khác giống với kim tự tháp. Sáu kim tự tháp ở thị trấn Guimar chỉ là một số trong nhiều cấu trúc xây dựng trên đảo Tenerife hiện nay.
Làng Santa Barabara cũng có một số kim tự tháp khác còn tồn tại đến ngày nay mà bị các chuyên gia bỏ qua.
Nguồn bài và ảnh: Ancient Code

NASA công bố phát hiện mới từ tàu vũ trụ săn tìm sự sống

NASA sẽ chia sẻ phát hiện mới nhất từ kính viễn vọng vũ trụ Kepler chuyên săn ngoại hành tinh có khả năng chứa sự sống.


nasa-cong-bo-phat-hien-moi-tu-tau-vu-tru-san-tim-su-song
Phát hiện mới nhất từ kính viễn vọng vũ trụ của NASA là kết quả của phân tích sử dụng công nghệ machine learning. Ảnh: NASA.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ tổ chức họp báo vào lúc 1h sáng ngày 15/12 theo giờ Việt Nam để công bố phát hiện mới từ kính viễn vọng vũ trụ chuyên tìm kiếm hành tinh có thể chứa sự sống Kepler, theo Space.com.
"Phát hiện này là kết quả từ quá trình các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ machine learning (máy học) từ Google. Machine learning là một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo và thể hiện phương pháp mới để phân tích dữ liệu của Kepler", NASA cho biết.

Kính viễn vọng vũ trụ Kepler. Video: YouTube. 
Các chuyên gia tham dự họp báo gồm: Paul Hertz, giám đốc ban Vật lý thiên văn ở trụ sở chính của NASA tại Washington; Christopher Shallue, kỹ sư phần mềm cao cấp ở Google AI tại Mountain View, California; Andrew Vanderburg, nhà thiên văn học kiêm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Đại học Texas, Austin; Jessie Dotson, nhà khoa học thuộc dự án Kepler tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở Moffett Field, California.
Kepler phát hiện các ngoại hành tinh bằng cách theo dõi độ mờ sáng khi hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ. Đây là thiết bị săn hành tinh đạt nhiều thành tựu nhất trong lịch sử. Tàu vũ trụ đã tìm thấy hơn 2.500 hành tinh được chính thức xác nhận, chiếm khoảng 70% số hành tinh đã biết, cùng với số lượng "ứng viên" hành tinh lớn không kém đang chờ xác nhận sau phân tích.
Đa số các phát hiện này đến từ những quan sát của tàu Kepler trong sứ mệnh đầu tiên kéo dài từ năm 2009 đến 2013. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những bộ dữ liệu. Trong vài năm qua, họ sử dụng các kỹ thuật phân tích cải tiến để phát hiện nhiều ngoại hành tinh trong dữ liệu tàu Kepler thu thập cách đây 5 năm.
Sứ mệnh đầu tiên tập trung vào quan sát liên tục khoảng 150.000 ngôi sao của Kepler kết thúc vào tháng 5/2013, khi tàu vũ trụ mất bánh đà điều hướng thứ hai. Nhưng các chuyên gia điều khiển đã nhanh chóng tìm ra cách giữ cân bằng cho Kepler bằng áp lực ánh sáng Mặt Trời. Hiện nay con tàu đang thực hiện sứ mệnh thứ hai mang tên K2 nhằm tìm kiếm thêm các ngoại hành tinh và tiến hành một số quan sát khác.
Phương Hoa

Phát hiện âm thanh bí ẩn phát ra từ lòng đất

authorNgọc Phạm Thứ Hai, ngày 11/12/2017 16:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Loại bỏ hết các dạng âm thanh mà con người đã biết tới, các nhà khoa học thu được một loại âm thanh đầy bí ẩn.


   
 phat hien am thanh bi an phat ra tu long dat hinh anh 1
Không chỉ có vũ trụ bao la mà ngay cả lòng đất của hành tinh xanh vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.
Trong khi các nhà khoa học chưa thể giải mã hết những tín hiệu bí ẩn mà họ thu được từ vũ trụ, thì mới đây, họ lại càng kinh ngạc hơn khi phân tích và xác nhận có một luồng âm thanh kỳ lạ phát ra từ lòng đất ở tần số 2 - 5 MHz (ngoài ngưỡng nghe của tai người).
Âm thanh nói trên được các nhà khoa học thu thập từ 57 trạm đo địa chấn ở Ấn Độ Dương trong các năm 2012 và 2013. Sau khi dùng kỹ thuật loại bỏ các dạng âm thanh và dạng sóng gây nhiễu mà con người đã biết tới, như sóng điện từ, rung chấn động đất,... thì họ thu được một dạng âm thanh rất khó lý giải.
Nhiều lý thuyết đã được đưa ra để giải mã âm thanh này, chẳng hạn như nhiễu loạn khí quyển hay sóng biển di chuyển dưới đáy biển,... nhưng các nhà khoa học phải đồng ý một điều rằng: Tất cả những lý thuyết nói trên chỉ có thể giải thích một phần của tiếng động thu được.
Nhóm nghiên cứu của Viện Vật lý Trái đất Paris (Pháp) do Martha Deen dẫn đầu, hi vọng sẽ tìm thêm được bằng chứng để làm đầu mối giải mã âm thanh bí ẩn từ lòng đất. Cũng nhờ những phát hiện mới này, con người sẽ hiểu biết hơn và mô phỏng chính xác hơn những gì trong lòng đất của hành tinh xanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét