Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 889
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 18/12/2017
60 Giây Chiều - Ngày 17/12/2017 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 17.12.2017 - Tin tức cập nhật
Thời sự quô'c tế sáng 18/12/2017
Bản tin tối ngày 17/12/2017 | VTC1
Ứng cử viên tối tân thay thế cho huyền thoại súng bắn tỉa Việt Nam
Cách chức, đuổi ra khỏi đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn, phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
Cách tất cả chức vụ trong Đảng của phó chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn
17/12/2017 18:00 GMT+7
TTO - Ban Bí thư
quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa - bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
TTO
- Chiều 16-12, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố các vi phạm,
khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và
đề nghị thi hành kỷ luật mức nghiêm khắc.
Tại phiên họp
ngày 17-12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã kết luận ông Ngô
Văn Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám
đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa - có các vi phạm sau:
Từ tháng
10-2010 đến tháng 11-2015, với cương vị bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây
dựng, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy
định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể:
- Cố ý
làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa
năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công
chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong
việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên
lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn
sau đó đã bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy
hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây
dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trái quy định.
- Ban hành quyết
định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu
chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng,
phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là
trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
-
Quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm
quyền, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tinh
giản tổ chức bộ máy, biên chế.
Vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô
Văn Tuấn, theo Ban Bí thư, là rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, có hệ
thống, kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm,
phải kiểm điểm xử lý kỷ luật.
Quá trình kiểm điểm, ông Tuấn cũng chưa nghiêm túc tự phê bình, thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm.
Ban Bí thư
Căn
cứ nội dung, tính chất, mức độ ảnh hưởng và hậu quả vi phạm, căn cứ
Quyết định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư
quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách chức
tất cả các chức vụ trong Đảng.
T.C
Cháy lớn trong đêm ở quận Tân Phú TP.HCM
17/12/2017 23:24 GMT+7
TTO - Đêm 17-12,
một cơ sở đệm mút trên đường Phan Anh, Q. Tân Phú (TP. HCM) bốc cháy dữ
dội, đến khoảng 22h30 lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực ứng cứu.
Lúc khoảng 20h40 đám cháy bùng phát tại một cơ sở đệm mút trên đường Phan Anh, Q. Tân Phú - Ảnh: CTV
Theo
thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h40, khi người dân
phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng lên bên trong cơ sở đệm mút. Ngay sau
đó, người dân nhanh chóng báo với cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.
Hiện
có khoảng 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn
trương bơm nước dập lửa tại hiện trường. Tuyến đường Phan Anh cũng đang
được phong tỏa để khống chế đám cháy.
Đến khoảng nửa đêm, đám
cháy cơ bản đã được khống chế bên ngoài, tuy nhiên vẫn có khả năng còn
cháy ngầm bên trong. Lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang có mặt rất đông để
kiểm soát tình hình.
Tuyến đường Phan Anh vẫn bị phong tỏa, xe cộ chưa được đi vào.
Đến
0h20 sáng 18-12, thông tin của phóng viên tại hiện trường cho biết khi
cháy, một số công nhân trong đó đã kịp thoát ra ngoài nên không có thiệt
hại về người. Theo chủ cơ sở, trong cơ sở là các dụng cụ, vật liệu nhựa PV; thống kê thiệt hại chưa rõ..
Lực lượng chữa cháy đã phun nước đề phòng cháy trở lại.
Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang trong vòng điều tra.
Xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy - Ảnh: CTV
XUÂN ĐÀO
Bão Kai-Tak đổ bộ vào Philippines khiến ít nhất 26 người thiệt mạng
Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/12/2017 06:55 GMT+7
Mưa lớn gây lở đất ở đông Samar ngày 16/12. Ảnh: Rappler.
VTV.vn - Bão nhiệt
đới Kai-Tak đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 26 người tại đảo Biliran,
miền Trung Philippines khi đổ bộ vào hòn đảo này.
Theo nhà chức trách Philippines, đa số những người bị thiệt mạng là do lở đất tại 4 thị trấn trên đảo này.
Sau khi tràn qua Philippines, bão Kai-Tak
đã gây mưa lớn, lụt lội và lở đất tại nhiều nơi. Gió mạnh tới 110km/h
đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh ở Visayas, miền Trung Philippines và phía
Nam đảo chính Luzon. Hơn 38.000 người đã phải sơ tán để tránh bão.
VTV.vn - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Giám định ADN xác định danh tính đầu người ở Bình Dương
Hiện trường phát hiện đầu người trong thùng rácẢnh: ĐỖ TRƯỜNG
Một gia đình sau khi nhận dạng
phần đầu người cho biết nạn nhân tên L.S.D (ngụ P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân
Uyên), bỏ nhà đi trốn nợ nhiều ngày nay. Công an Bình Dương đã tiến hành
giám định ADN, xác định nhân thân.
Chiều 17.12, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang tiến hành giám định ADN để xác định danh tính thi thể (đầu người)
được phát hiện trong thùng rác ở P.Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương)
khi có thân nhân một gia đình mang hộ khẩu đến cơ quan công an để nhận
người thân.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi báo chí đăng tải vụ
phát hiện đầu người bỏ trong thùng rác, một gia đình ở P.Tân Vĩnh Hiệp,
TX.Tân Uyên (Bình Dương) tìm đến cơ quan công an xin xem thi thể vì
nghi ngờ là người thân của họ. Theo thông tin mà gia đình này cung cấp,
nạn nhân tên L.S.D (37 tuổi, ngụ P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên). Anh D.
đã bỏ nhà đi trốn nợ nhiều ngày nay. Chiều 15.12, anh D. về nhà lấy CMND
và đi tiếp, sau đó không trở về nhà. Qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã
hội, gia đình này nghi ngờ anh D. đã bị sát hại. Phòng CSHS Công an
tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai của gia đình để điều tra, đồng thời tiến
hành giám định ADN để xác định nhân thân.
Cũng vào chiều tối cùng ngày, thân nhân một gia đình khác ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến Bình Dương để xin nhận dạng nạn nhân.
Chiều tối 16.12, Công an tỉnh Bình Dương phát đi
thông báo tìm tung tích nạn nhân liên quan đến việc phát hiện một vật
nghi là đầu người trên đường Thuận Giao 09 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An,
Bình Dương).
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 16.12, sau khi phát
hiện đầu người, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và
đưa thi thể về Bệnh viện đa khoa Bình Dương khám nghiệm tử thi. Qua khám
nghiệm cho thấy, trên mặt nạn nhân có 2 vết chém. Công an tỉnh Bình
Dương nhận định đây là một vụ án giết người, phi tang thi thể nên thông
báo rộng rãi để tìm tung tích nạn nhân, đồng thời phối hợp với công an
các tỉnh, thành lân cận điều tra tìm phần thi thể còn lại.
Cũng trong tối 16.12, Công an TX.Thuận An đã dùng loa phát thanh di
động đi đến các khu phố, khu nhà trọ thông báo cho người dân biết vụ
việc và kêu gọi cung cấp thông tin những người mất tích, nghi vấn cho
công an.
Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ghi lời khai của nhân
chứng là anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, người thu gom rác đã phát hiện ra
đầu người).
Anh Tiến cho biết, khoảng 12 giờ 30 ngày 16.12, anh đến thu gom rác ở
khu vực đường Thuận Giao 09 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An). Thấy chiếc ba
lô để trong thùng rác còn mới nên anh mở ra xem thì phát hiện có một bọc
ni lông màu đen, bên trong có đầu người nên la lớn và nhờ người dân
điện báo công an.
Chiều 16.12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường,
điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện vật nghi là đầu người được
bỏ trong thùng rác ở P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương).
Đỗ Trường
'Đón sóng' hàng loạt hạ tầng đột phá khu Nam Sài Gòn
(PLO)- Trước sự rục rịch chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng đô thị khu
Nam, hàng loạt dự án quy mô lớn với nguồn vốn "khủng" được rót vào khu
vực này đang mở ra nhiều cơ hội cho người mua nhà.
Tại TP.HCM, khu Nam được xem là điểm
sáng về tốc độ phát triển đô thị đồng bộ và vượt bậc so với các khu vực
khác. Tuy nhiên, với mật độ dân số tăng nhanh, hạ tầng khu Nam đang ngày
càng quá tải. Việc tập trung nguồn lực, đầu tư, cải thiện hạ tầng giao
thông khu Nam là xu hướng tất yếu.
Đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản
Để giải quyết các điểm nóng về giao
thông tại khu vực này, ngay từ đầu năm 2018 khu Nam sẽ đầu tư xây dựng
nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối với trung tâm thành phố: Hệ thống
hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ tháng
3-2018 sẽ khởi công với số vốn 2.600 tỉ đồng; dự án xây dựng cầu Nguyễn
Khoái nối dài từ quận 4 qua quận 7, cầu Phước Khánh
nối khu Nam Sài Gòn với Nhơn Trạch (Đồng Nai); dự án mở rộng đường
Nguyễn Tất Thành, quận 4; dự án đường trục Bắc-Nam kết nối khu vực trung
tâm với quận 4, 7 và huyện Nhà Bè có tổng kinh phí dự trù hơn 6.744 tỉ
đồng.
Dự án cầu Thủ Thiêm 4 dài 2 km với kinh
phí đầu tư 5.200 tỉ đồng, nối từ đường Nguyễn Văn Linh (khu Nam, quận 7)
đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (khu Đông, quận 2) dự kiến sẽ hoàn thành
vào năm 2019.
Ngoài ra còn có hàng loạt công trình
trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD, kết nối khu Nam với trung
tâm thành phố như dự án tuyến metro số 4, kết nối quận 7, Nhà Bè với các
quận trung tâm có kinh phí đầu tư dự kiến đến 97.000 tỉ đồng.
Không dừng ở đó, khu Nam Sài Gòn còn có
các dự án xây dựng cầu Nguyễn Khoái nối dài từ quận 4 qua quận 7, cầu
Phước Khánh nối khu Nam Sài Gòn với Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nổi bật là dự
án quy hoạch trục đường Phú Thuận, nối từ khu vực Mũi Đèn Đỏ thẳng vào
khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đường Phú Thuận sẽ là trục đường huyết mạch quan trọng, tạo động lực phát triển khu vực này trong năm 2017.
Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức -
TP.HCM - Long Thành đang được triển khai, được kỳ vọng thúc đẩy tăng
trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hạ tầng khu Nam ngày càng hoàn thiện khiến bất động sản thêm hấp dẫn.
Nhiều doanh nghiệp "bung hàng" mùa cuối năm
Để đón đầu những tiện ích mà hạ tầng khu
Nam mang lại, ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản
Hưng Lộc Phát, cho biết ngay đầu năm 2018 chào bán ra thị trường dự án
The Green Star (đường Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ Hưng, quận 7). Dự án bao gồm
100 căn biệt thự, nhà phố và 1.000 căn hộ chung cư thương mại. Toàn bộ
dự án được xây dựng theo quy chuẩn compound khép kín với khoảng 7.000 m2 đất công viên và hồ cảnh quan rộng 4.000 m2.
Theo ông Lực, dù chưa chính thức mở bán
nhưng 100 căn biệt thự, nhà phố đã được khách hàng đặt mua. Bởi đây là
sản phẩm nhà phố hiếm hoi trong khu vực Phú Mỹ Hưng được chào bán ở thời
điểm hiện tại. Xây dựng dự án The Green Star
với mật độ công viên lớn, bao quanh là vườn cây xanh mát, nhằm mang lại
một không gian sống trong lành như một lời tri ân của Hưng Lộc Phát cho
những khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng công ty trong thời gian
qua.
Tương tự,dự án Green Riveside
cũng được xem là một trong những dự án được thừa hưởng những tiện ích
về hạ tầng, thuận lợi về giao thông. Dự án nằm ở tuyến chính khu dân cư
kết nối với trục đường Huỳnh Tấn Phát liên kết với trung tâm Phú Mỹ Hưng
qua đường 15B-Nguyễn Lương Bằng nối dài và cầu Phú Xuân 2
đã có kế hoạch đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, công trình tuyến đê ngăn
thủy triều của Tập đoàn Trung Nam đã được thi công, sẽ kết nối mạng lưới
giao thông trong khu vực và chấm dứt cảnh thủy triều dâng lên trong nội
ô. Trục đường Huỳnh Tấn Phát sẽ được nâng cấp về hệ thống thoát nước và
nâng cao mặt đường trong năm 2018.
Nhờ xây dựng kết nối hạ tầng tốt và nằm ngay trong tuyến huyết mạch của trung tâm khu đô thị Nam thành phố mà Saigon Intela
thu hút khách hàng trong dịp cuối năm 2017. Điều này minh chứng cho
thấy những khu căn hộ có vị trí tốt, hạ tầng hoàn chỉnh, kết nối khu vực
tốt, tiện ích đầy đủ, hấp dẫn và đầu tư kỹ lưỡng sẽ luôn thu hút khách
hàng và những nhà đầu tư.
Một doanh nghiệp bất động sản lớn cũng
chuẩn bị mở bán khoảng 4.000 căn hộ cao cấp ngay tại khu vực đường Đào
Trí (quận 7). Đây là khu vực sầm uất, thu hút được nhiều nhà đầu tư bởi
sở hữu được mặt tiền sông Nhà Bè. Trong tương lai không xa, khi đường
Đào Trí được hoàn thành, giá trị bất động sản khu vực này sẽ gia tăng
nhanh chóng.
TS Đinh Thế Hiển cho rằng tình trạng
khan hiếm mặt bằng ở TP.HCM là có thật và sẽ diễn ra trong vài năm tới.
Hiện doanh nghiệp rất khó để có khu đất sạch trong vùng bán kính 10 km
từ nhà thờ Đức Bà (trung tâm quận 1), bởi các nhà đầu tư bị vướng ở khâu
bồi thường. “Do đó, giá thành sản phẩm bất động sản thời gian tới sẽ
cao, do doanh nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng càng về sau giá càng
tăng, hành trình từ đất của dân đến phát triển dự án phát sinh rất
nhiều chi phí qua đó giá đã tăng lên rất nhiều và doanh nghiệp phải đối
đầu với chi phí lấy đất” - ông Hiển nhấn mạnh.
Thuỳ Linh
Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ: Vụ Hoài Bảo "cảnh tỉnh những ai chỉ lo vun vén người nhà"
Hoàng Đan |
0
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
"Việc xử lý ông Thanh, ông Bảo sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, làm gương
cho tất cả những ai mà bấy lâu nay chỉ muốn lo bợ đỡ, vun vén cho người
nhà", ông Hùng nêu rõ.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng
Nam chỉ đạo tổ chức Đảng, cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên
trong danh sách Đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ
không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH - ĐT .
Cũng
trong kết luận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, ông Lê Phước Thanh
có biểu hiện vun vén cho trai là Lê Phước Hoài Bảo trong thời gian giữ
chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Hùng,
nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra
Trung ương cho rằng, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố sai phạm
lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và yêu cầu xóa tên khỏi danh sách Đảng viên, hủy
quyết định bổ nhiệm với ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng nguyên tắc, quy
định.
Ông Vũ Quốc Hùng. Ảnh: Viettimes
"Trước
đây, Đảng đã nêu nhiều trong Nghị quyết về những biểu hiện con ông,
cháu cha trong công tác cán bộ của Đảng và lần này, Ủy ban Kiểm tra
Trung ương đã xem xét, xử lý vụ việc cụ thể đối với ông Lê Phước Thanh,
Lê Phước Hoài Bảo, tôi đánh giá như vậy là rất thỏa đáng, chính xác", ông Hùng nói.
Nguyên
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, việc xem xét, xử
lý ông Bảo không phải là coi thường thế hệ trẻ mà là xử lý kịp thời việc
bố cùng các cán bộ đã nể nang, tiến hành nâng đỡ, ưu ái đưa ông Bảo lên
chức vụ nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, quy định.
"Có thể nói,
quá trình đề bạt, nâng đỡ ông Bảo như Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết
luận là không đúng, không đảm bảo tiêu chuẩn, quy định và rất lộn xộn.
Việc
xử lý ông Thanh, ông Bảo sẽ là bài học sâu sắc, hồi chuông cảnh tỉnh,
làm gương cho tất cả những ai mà bấy lâu nay chỉ muốn lo, bợ đỡ, vun vén
cho người nhà mà không công tâm, khách quan trong việc lựa chọn, đề
bạy, bổ nhiệm cán bộ.
Tôi cũng muốn nói, nếu cứ để như trường hợp ở
Quảng Nam này sẽ rất nguy hiểm, Đảng sẽ mất uy tín, niềm tin, nhân dân
không chấp nhận", ông Hùng nêu rõ.
Còn ĐBQH Lê
Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
cho hay, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra trước đều nói làm
đúng quy trình, đến lúc dư luận nêu ý kiến, UBKT Trung ương vào cuộc
tiếp và phát hiện sự thật không phải như thế.
"Rõ ràng phải
xem xét trách nhiệm của những đoàn thanh tra, kiểm tra trước đó xem có
phải do bao che hay không, hay do năng lực yếu kém. Phải làm rõ những
bất thường trong các vấn đề này", ông Vân nói.
Ông
cũng nhấn mạnh thêm, việc kiểm tra xem cái tâm có trong sáng hay không,
có cố ý bao che hay không hoặc là do năng lực yếu kém.
"Nếu năng lực yếu kém thì nên cho họ nghỉ việc, còn bao che thì cần xử lý nghiêm minh", ông Vân nói thêm.
Trong
khi đó, trao đổi với PV, một cán bộ của Bộ Nội vụ từng tham gia đoàn
kiểm tra đối với việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết thêm, sẽ
kiểm tra lại các văn bản, thông tin và sẽ có trao đổi lại với báo chí để
đảm bảo thông tin khách quan, chính xác về việc này.
Vị này cũng đề nghị PV xem xét lại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với trách nhiệm của ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Quảng Nam khi đã
ký báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ về công tác cán bộ và bổ nhiệm
ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có một
số nội dung không chính xác.
theo Trí thức trẻ
Toàn cảnh Trận "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12 năm 1972
(GDVN) - Với sức mạnh tàn phá to lớn của máy bay B52, đế quốc Mỹ cho
rằng chỉ cần mở chiến dịch tập kích trong 3 ngày cũng đủ phá hủy Hà Nội,
Hải Phòng.
LTS: Nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên
Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017), Đại tá Đặng Việt Thủy chia sẻ bài
viết về cuộc chiến đấu oanh liệt của quân dân ta để bảo vệ Thủ đô. Dưới đây là phần 1 của bài viết, tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Sau cuộc tiến công chiến lược đầu năm 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam Việt Nam, chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn.
Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ buộc phải "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến
tranh ở miền Nam, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ
hai đối với miền Bắc.
Đế quốc Mỹ coi đó là biện pháp quyết định hòng cứu nguy cho sự sụp đổ
của quân ngụy Sài Gòn - xương sống của chiến lược "Việt Nam hóa chiến
tranh".
Ngày 6/4/1972, máy bay và tàu chiến Mỹ mở Chiến dịchLinebacker I (Sấm rền I).
Sau 10 ngày đêm ném bom đánh phá dữ dội vùng phía bắc khu phi quân
sự, thành phố Vinh, Bến Thủy (Nghệ An), Thanh Hóa và nhiều nơi khác
thuộc Quân khu 4, ngày 16/4/1972, Mỹ cho máy bay B52 ném bom thành phố
Hải Phòng.
Cùng ngày, vào hồi 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 10 phút hơn 60 lần chiếc
máy bay chiến thuật của Mỹ chia thành nhiều tốp ném bom Thủ đô Hà Nội.
Các lực lượng phòng không chủ lực và dân quân tự vệ bảo vệ thành phố nổ súng, đánh trả địch quyết liệt.
Trận đánh vừa kết thúc, thường vụ Thành ủy và thường trực Ủy ban Hành
chính thành phố họp đột xuất quyết định sơ tán khỏi nội thành từ 25 đến
30 vạn người.
Sau 4 ngày khẩn trương thực hiện, cộng với sơ tán trước, Hà Nội đã chuyển ra khỏi nội thành 26 vạn người.
Đến ngày 25 tháng 4, tình hình có chiều hướng căng thẳng hơn, thành
phố quyết định sơ tán thêm 10 vạn người nữa ở nội thành, đồng thời dự
kiến các bước sơ tán tiếp theo.
Sau 4 tuần lễ đánh trả các cuộc tiến công bằng không quân và hải quân
Mỹ, quân dân miền Bắc đã bắn rơi 90 máy bay, bắn cháy 20 tàu chiến, bắt
sống nhiều giặc lái.
Đế quốc Mỹ vẫn không thể ngăn cản được cuộc tiến công của quân và dân ta ở miền Nam, không giành được thế mạnh ở Hội nghị Paris.
Trước tình hình đó, ngày 8 và 9/5/1972, Tổng thống Ních-xơn triệu tập
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ quyết định đẩy mạnh cường độ ném bom đồng
thời dùng mìn, thủy lôi phong tỏa các hải cảng miền Bắc Việt Nam nhằm
cắt đứt đến mức tối đa mọi nguồn chi viện quốc tế cho cuộc kháng chiến
của nhân dân ta, "làm cho Hà Nội không có được các vũ khí và đồ tiếp tế cần thiết để tiếp tục chiến tranh" (Tuyên bố của Ních-xơn. Dẫn theo Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ, Nhà xuất bản Thông tin lý luận, H.1986, trang 382).
Ngày 10 và 11/5/1972, đế quốc Mỹ huy động hơn 100 lần chiếc máy bay ném bom đánh phá Hà Nội.
Cầu Long Biên, ga Yên Viên, ga Gia Lâm, sân bay Bạch Mai là những mục tiêu chính của đợt đánh phá này.
Các lực lượng phòng không và không quân bảo vệ Hà Nội đánh trả chúng quyết liệt, bắn rơi 12 máy bay.
Đặc biệt trận địa súng máy cao xạ 14,5mm (ba khẩu) của tự vệ nhà máy
điện Yên Phụ đã đánh một trận xuất sắc vào 12 giờ trưa ngày 10/5, bắn
rơi một chiếc F4.
Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1972, quân dân thủ đô đã liên tục chiến
đấu bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, trong đó có chiếc
máy bay thứ 3.700 bị bắn rơi trên miền Bắc (ngày 27/6/1972) và chiếc
máy bay thứ 300 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội (ngày 7/7/1972).
Xác máy bay thứ 2500 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng/TTXVN
Nhằm tạo thêm sức mạnh trước khi có thể đạt được một giải pháp chính trị có lợi ở Hội nghị Paris và
tạo lợi thế cho cuộc chiến tranh cử tổng thống sắp tới, Ních-xơn quyết
định tiếp tục tiến công Thủ đô Hà Nội quyết liệt hơn.
Đó là con đường, là chìa khóa mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã chọn và cho rằng có thể đạt được mục đích sớm nhất.
Ngày 2/9/1972, hơn 40 lần chiếc máy bay thay nhau đánh phá sân bay Nội Bài và khu vực Đông Anh.
Ngày 10/9, 50 lần chiếc vào đánh phá cầu Long Biên (lần thứ tư), sân
bay Gia Lâm và nhiều nơi khác. Ngày 11/9, chúng bắn tên lửa xuống phố Bà
Triệu.
Ngày 11/10, máy bay Mỹ tiếp tục ném bom Hà Nội phá hủy nhiều công
trình kinh tế, văn hóa, giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật, bệnh
viện...
Tòa nhà chính của cơ quan Tổng đại diện Pháp ở phố Trần Hưng Đạo bị trúng bom.
Ông Tổng đại diện Pháp Xôxini và một số nhân viên sứ quán bị bom Mỹ giết hại.
Với cuộc bầu cử tổng thống nước Mỹ vào tháng 11 năm 1972, chiến tranh
ở Việt Nam trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu phải giải quyết nếu
Ních-xơn muốn trúng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Đầu tháng 10 năm 1972, phái đoàn ta ở Hội nghị Paris chủ động đưa ra
bản dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt
Nam.
Trước tình thế bất lợi trên cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam, trước sự
phản đối của dư luận quốc tế và nước Mỹ, ngày 20 và 22/10/1972, tổng
thống Mỹ gửi thông điệp cho Thủ tướng Chính phủ ta hoan nghênh thiện chí
của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hứa hẹn có thể ký hiệp định chính thức
vào ngày 31/10.
Tuy nhiên với bản tính tráo trở, Ních-xơn tìm mọi cách dây dưa trì
hoãn việc ký hiệp định như đã hứa, đồng thời ráo riết tiến hành bước
phiêu lưu mới.
Ngày 26/10/1972, Chính phủ ta ra tuyên bố về Tình hình cuộc đàm phán về vấn đề Việt Nam hiện nay
nêu rõ lập trường chính nghĩa, thái độ thiện chí của ta, vạch trần sự
tráo trở của chính quyền Mỹ, đòi Mỹ phải thực hiện nghiêm chỉnh những
vấn đề đã thỏa thuận.
Ngày 8/11/1972, Ních-xơn trúng cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai.
Ngay sau đó, Mỹ trắng trợn lật lọng, đòi phải sửa chữa lại 126 điểm
trong bản dự thảo hiệp định mà trước đó đã thỏa thuận với ta.
Do sự lật lọng của Mỹ, Hội nghị Paris bế tắc. Ngày 13/12/1972, Hen-ri
Kít-xinh-giơ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Mỹ tuyên bố bỏ họp vô thời
hạn.
Ngày 14/12/1972, với lời lẽ như một tối hậu thư, tổng thống Mỹ gửi
điện cho Chính phủ ta đòi trong vòng 72 giờ tới phải trở lại bàn đàm
phán ở Paris phải chấp nhận những yêu cầu của Mỹ, nếu không Mỹ sẽ ném
bom trở lại.
Cùng với việc gửi điện cho Chính phủ ta, Ních-xơn ra lệnh cho Bộ chỉ
huy không quân chiến lược và chiến thuật thực hiện cuộc tập kích bằng
máy bay chiến lược B52 vào Hà Nội, Hải Phòng.
193 máy bay chiến lược B52, gần 50 máy bay F111 cùng hơn 1.000 máy
bay chiến thuật, 6 liên đội tàu sân bay và hàng chục máy bay tiếp dầu
KC135... được huy động cho cuộc tập kích chiến lược mang mật danh Chiến dịch Linebacker II (Sấm rền II).
Mục đích của chiến dịch Linebacker II là tàn phá Hà Nội, Hải Phòng
hòng đánh sụp ý chí của nhân dân ta, phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc
phòng, ngăn chặn nguồn tiếp tế của ta cho chiến trường miền Nam, giúp
cho chính quyền ngụy Sài Gòn có điều kiện củng cố lực lượng, buộc Chính
phủ ta phải chấp nhận các điều kiện của Mỹ.
B52 là loại máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ, có thể hoạt
động ban đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp, ném bom ở độ cao từ
9.000 đến 11.000 mét.
Từ khi tham chiến ở Việt Nam (năm 1965), máy bay B52 đã nhiều lần được cải tiến, đặc biệt là hệ thống tự bảo vệ.
Đến tháng 12 năm 1972, mỗi máy bay B52 đã trở thành một trung tâm tác
chiến điện tử với 16 máy gây nhiễu tích cực bằng điện tử, 2 máy gây
nhiễu tích cực bằng sợi kim loại (khi hoạt động có thể phủ trắng một khu vực rộng 450 ki lô mét vuông) và 2 quả tên lửa khi phóng ra sẽ có tín hiệu như B52 để đánh lừa ra-đa đối phương.
Máy bay của không quân Việt Nam xuất kích tiêu diệt máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN.
Mỗi chiếc B52 được ví như một kho bom lưu động trên không có thể mang được 30 tấn bom.
Mỗi tốp (ba chiếc) có thể rải thảm từ 80 đến 90 tấn bom trên một diện
rộng, có thể thay thế cho 120 - 200 máy bay ném bom chiến thuật, hiệu
quả lại cao hơn.
Với sức mạnh tàn phá to lớn của máy bay B52, đế quốc Mỹ cho rằng chỉ
cần mở chiến dịch tập kích trong 3 ngày cũng đủ phá hủy Hà Nội, Hải
Phòng.
Sau nhiều lần xuất kích mà chưa bị trừng trị, đặc biệt là sau vụ ném
bom rải thảm thành phố cảng Hải Phòng (ngày 16/4/1972), giới quân sự Mỹ
càng chủ quan cho rằng B52 có thể đánh bất kỳ mục tiêu nào của Bắc Việt Nam.
Chúng tin rằng sử dụng loại vũ khí chiến lược này có thể đè bẹp ý chí
chiến đấu của quân và dân ta, buộc ta phải khuất phục, chấp nhận các
điều khoản của Mỹ, đồng thời để chứng tỏ với thế giới sức mạnh của "thần
tượng không lực Hoa Kỳ".
Chúng cũng dự tính rằng hệ thống phòng không của Bắc Việt Nam sẽ
không thể phát huy được hiệu quả trước đòn tiến công của B52 và tỉ lệ
tổn thất của B52 là không đáng kể.
Việc đế quốc Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B52 đánh phá Hà Nội không phải là điều bất ngờ đối với ta.
Năm 1967, khi làm việc với Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy ngẫm chuẩn bị" (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Chiến thắng B52, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, H.1997, trang 44).
Thực hiện lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã có bộ phận
vào chiến trường nghiên cứu đánh B52 và chuẩn bị kế hoạch đánh B52 bảo
vệ Thủ đô Hà Nội.
Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội ngày đêm nêu
cao tinh thần cảnh giác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay
Mỹ gây tội ác ở Thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN.
Khi cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bắt đầu, qua đối chọi liên
tục với máy bay B52 trên bầu trời các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ
An, Thanh Hóa, chúng ta đã tổng kết được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong
phòng chống và đánh trả.
Đến năm 1972, việc nghiên cứu cách đánh B52 càng được chú ý.
Tháng 7 năm 1972 Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ thị
cho Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện gấp việc tiếp tục
nghiên cứu về triển khai kế hoạch đánh máy bay B52, biên soạn tài liệu
huấn luyện bộ đội đánh máy bay B52 trong các tình huống phức tạp.
Tháng 11 năm 1972 hội nghị chuyên đề đánh B52 của bộ đội tên lửa được
tổ chức tại sở chỉ huy Sư đoàn phòng không 361 bảo vệ Hà Nội.
Sau hội nghị, tài liệu "Cách đánh B52" được chính thức phát hành. Một số sân bay dã chiến được gấp rút xây dựng.
Các biện pháp nghi binh, lừa địch, bố trí đội hình ra-đa để phát hiện địch kịp thời được triển khai khẩn trương.
Công tác hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là bổ sung đạn dược cho lực lượng cao xạ và xăng dầu cho máy bay.
Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị chiến đấu cũng hết sức khẩn trương.
Thành phố gấp rút cho sơ tán người già, trẻ em và những người không
có nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất ra khỏi nội thành với thời hạn phải hoàn
thành trước ngày 4/12/1972.
Đến ngày 18/12/1972 nội thành đã sơ tán được khoảng 20 vạn người.
Phụ nữ, trẻ em và người già tạm rời Thủ đô đi sơ tán trong những ngày giặc Mỹ đánh phá ác liệt cuối tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN.
Trước đó, ngày 27/11/1972, lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội được phổ biến nhận định của Bộ Tổng tư lệnh: "Địch sẽ đánh phá trở lại miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, kể cả dùng B52 đánh ồ ạt vào Hà Nội, Hải Phòng".
Cùng ngày, Quân chủng Phòng không - Không quân nhận được lệnh "tập trung mọi khả năng, nhằm đúng đối tượng B52 mà tiêu diệt".
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, ngày 4/12/1972, Quân chủng chính
thức báo cáo lên Bộ Tổng Tham mưu mọi công tác chuẩn bị đánh B52 đã
xong, phương án đánh B52 đã sẵn sàng.
Giữa tháng 12 năm 1972, Hội đồng Phòng không và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà
Nội tổ chức diễn tập chiến đấu khắc phục hậu quả trên phạm vi toàn thành
phố.
Ngoài lực lượng thường trực chiến đấu, hệ thống còi loa báo động,
thông tin liên lạc, đài quan sát cũng như lực lượng khắc phục hậu quả
qua diễn tập có nhiều tiến bộ.
Tuyến y tế từ thành phố xuống cơ sở có thể cấp cứu 5 nghìn người một
ngày, các đội cứu sập, cứu hỏa ở các tuyến được bổ sung thêm phương
tiện, thiết bị.
Kế hoạch sửa chữa điện, nước, chôn cất người bị nạn, vệ sinh môi trường... được các ngành chuẩn bị với khả năng cao nhất.
Tình hình ngày càng khẩn trương, ngoài Sở Giao thông vận tải thành phố, Nhà nước thành lập Ban bảo đảm giao thông vận tải khu vực do đồng chí Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
Các bến phà qua sông Hồng ở khu vực Chương Dương, Khuyến Lương, Chèm
và một số cầu phao, phà qua sông Đuống được gấp rút củng cố.
Ngành giao thông vận tải đường sắt đã vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật lắp ráp thành công phà và cầu phao cho xe lửa.
Cầu phao cho xe lửa có sức tải lớn nhưng không thuận tiện trong mùa
mưa lũ, vì vậy phương tiện chủ yếu chuyển tàu hỏa qua sông là phà xe
lửa.
Đại đội 4 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô
luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, trừng trị máy bay Mỹ đến gây
tội ác. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN.
Trong thời điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1972, tại phía nam
cảng sông Hồng, bằng 2 chiếc phà xe lửa, đội cầu đường Hà Nội - Thái
Nguyên đã vận chuyển được một khối lượng hàng hóa lớn.
Trung bình một ngày đêm có 24 lượt toa tàu với hàng ngàn tấn hàng được chuyển từ bờ bắc sang bờ nam.
Hàng qua sông chủ yếu là vũ khí nặng và trang bị kỹ thuật quân sự.
Phà xe lửa được ghi nhận như một công trình khoa học mới của ngành giao
thông vận tải đường sắt nước ta.
Nó được áp dụng đúng lúc, có hiệu quả, góp phần tích cực cùng các
phương tiện khác đáp ứng nhu cầu vận chuyển, phục vụ kháng chiến.
Trải qua hơn 6 tháng chiến đấu, đến tháng 12 năm 1972, lực lượng trực
tiếp chiến đấu bảo vệ thủ đô có 4 trung đoàn không quân tiêm kích, 3
trung đoàn tên lửa, 6 trung đoàn pháo cao xạ, một số tàu hải quân.
Dân quân tự vệ thủ đô có 4 đại đội cao xạ 100 mm (20 khẩu), 92 trận
địa súng máy cao xạ 14,5mm, hơn 100 trận địa súng 12,7mm, đại liên,
trung liên.
Ngoài ra còn có hơn 4 vạn súng trường, tiểu liên, súng cối, ĐKZ tạo
thành lưới lửa phòng không tầm thấp đồng thời sẵn sàng cơ động đánh địch
đổ bộ đường không và truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù.
Một số tỉnh giáp với Hà Nội như Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Tây, Hải Hưng,
Nam Hà (địa danh hành chính thời kỳ này)... cũng đã sẵn sàng phương án
tác chiến và khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho Hà Nội.
Để đảm bảo liên lạc thông suốt, kịp thời, lực lượng thông tin của Bộ
tư lệnh Thủ đô và Bộ tư lệnh Thông tin kết hợp với thông tin bưu điện
nối liền các mạng liên lạc điện thoại, vô tuyến điện từ Trung ương xuống
thành phố và các huyện.
Ngoài ra còn có xe mô tô, xe đạp và các tổ truyền đạt chạy bộ từ xã, huyện lên thành phố.
Qua gần 2 tháng tạm ngừng, ngày 17/12/1972, Mỹ ném bom trở lại tỉnh
Thái Bình, thả bổ sung thủy lôi và bắn tên lửa xuống cảng và thành phố
Hải Phòng.
Theo dõi chặt chẽ mọi âm mưu thủ đoạn của địch, 8 giờ sáng ngày
18/12/1972, Bộ Quốc phòng điện nhắc các đơn vị pháo cao xạ, tên lửa,
không quân, pháo binh đẩy mạnh công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cao,
kịp thời đánh trả máy bay, tàu chiến địch. (Còn nữa)
Đại tá Đặng Việt Thủy
Hoảng loạn nhìn người nhà nằm la liệt sau vụ hỗn chiến tranh chấp đất
Dân trí Theo người nhà của nạn nhân, khi nghe điện
thoại báo có vụ hỗn chiến, mọi người chạy nhanh ra hiện trường thì chứng
kiến thân nhân nằm la liệt trên vũng máu. Nhiều nạn nhân dính hàng chục
vết chém trên cơ thể. >> Hỗn chiến vì tranh chấp đất, 1 người thiệt mạng, 6 trọng thương
Sáng 17/12, bác sĩ Y Bliu Arul – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tích cực điều trị cho 6 nạn nhân trong vụ hỗn
chiến nhập viện chiều và tối ngày (16/12) cho hay: “Ban đầu có 7 ca
chuyển lên, trong đó có 1 trường hợp nặng, người nhà đã xin chuyển đi
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị. Các ca còn lại hiện vẫn đang được
cấp cứu và điều trị”.
Tại bệnh viện, vợ của anh Đăng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea
Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, bị đa chấn thương vùng đầu, vai, tay và đang
trong tình trạng nguy kịch) cho biết, ngày 16/12, chị nhận được điện
thoại báo có vụ hỗn chiến nên đã vội vàng chạy tới thì chứng kiến cảnh
tượng hãi hùng khi chồng chị và nhiều người trong họ hàng nằm lê lết
trên đất với nhiều vết thương toang hoác ở đầu, mình, tay chân…
Cũng theo vợ nạn nhân Hải, do chồng chị đang nguy kịch có nguy cơ bại
liệt cánh tay nên gia đình sẽ xin cho chuyển viện xuống Bệnh viện Chợ
Rẫy để điều trị.
Nhiều nạn nhân bị thương rất nặng
Theo một nguồn tin cho biết, vào khoảng 11h30, ngày 16/12, công an xã
Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) nhận được điện báo của một người
phụ nữ về việc tranh chấp đất đai nên đã nhanh chóng đến hiện trường.
Tuy nhiên, khi tới nơi, công an chỉ thấy có một chiếc máy cày ngay khu
vực đất tranh chấp mà không có người nên đã quay về.
Hung khí thu giữ được tại hiện trường
Đến khoảng 13h cùng ngày, phía công an xã lại tiếp tục điện thoại của
người phụ nữ này báo tiếp về việc chuẩn bị có đánh nhau nên đã triển
khai lực lượng vào hiện trường. Tuy nhiên, khi tới nơi thì vụ việc hỗn
chiến đã diễn ra. Công an phát hiện có một nam thanh niên nằm gục chết
trong ô tô cùng nhiều người bị thương nằm la liệt tại hiện trường.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào khoảng 13h30, ngày 16/12 tại
tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có một nhóm khoảng
10 người tiến hành dùng máy cày để cày đất thì có nhiều người dân đã
canh tác tiểu khu này tới la ó, phản đối vì cho rằng khu vực này dân đã
canh tác trước đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và đã cố gắng tiến hành hòa
giải. Tuy nhiên, một lúc sau, cả hai nhóm đã lao vào dùng gậy gộc, dao,
rựa, mã tấu, súng tự chế… để đánh nhau.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Hậu quả vụ loạn đả, anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp,
huyện Ea Súp) tử vong trên ô tô với nhiều vết chém trên người và 6 người
khác phải đưa đi cấp cứu ngay trong chiều và đêm.
Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí
như dao rựa, mã tấu, gậy gộc, súng tự chế… 1 chiếc xe máy cày, 1 xe ô
tô.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành triệu tập khoảng 10 người liên quan để điều tra và khẩn trương làm rõ vụ việc.
“Ban đầu có 7 ca chuyển lên, trong đó có 1 trường hợp nặng người nhà
đã xin chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị. Riêng các ca còn
lại hiện vẫn đang được cấp cứu và điều trị”, bác sĩ Y Bliu cho hay.
Thúy Diễm
Bán nhà "trên giấy" không có ngân hàng bảo lãnh bị phạt 300 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến,
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật
liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động
sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây
dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản
lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà
ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.
Cụ thể, về vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động đầu tư xây dựng, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành
vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt
động.
Chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 70-80
triệu đồng nếu để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi
chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định; để nhà thầu
nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà
thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện
các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng
được...
Theo quy định mới có hiệu lực
từ 15/1, việc bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong
tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo
lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ có thể bị phạt từ 250 - 300
triệu đồng (ảnh minh họa).
Chậm bàn giao dự án phạt đến 50 triệu đồng
Nghị định quy định phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong
các hành vi: Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế
hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chậm
bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.
Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Để chủ
đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch
chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt (nếu có); thay
đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng
văn bản; điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét
chấp thuận; không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn
thành đưa vào khai thác, sử dụng.
Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong
các hành vi: Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên
danh nhà thầu; hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo
quy định.
Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Giá
ký hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp
đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết
định đầu tư cho phép); mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định
hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định; quyết
toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với
hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Bán nhà trên giấy không bảo lãnh ngân hàng phạt 300 triệu đồng
Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu
đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động
sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được
phép đưa vào kinh doanh theo quy định; Kinh doanh bất động sản không
đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định; Triển khai xây dựng dự án
kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
Đặc biệt, một số hành vi khác cũng chịu cùng khung hình phạt như:
việc bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai
mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh
nghĩa vụ tài chính theo quy định; Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định;
Ngoài ra, mức phạt tiền từ 270 triệu đồng đến 300 triệu đồng áp dụng
đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành
vi: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy
định; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ
các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định; Trường hợp chuyển nhượng
khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về
quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án…
Mức phạt tối đa 300 triệu đồng cũng áp dụng cho trường hợp bàn giao
nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây
dựng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết
nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần
mặt ngoài hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công
trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định; Huy động hoặc chiếm dụng
vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng
trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong
tương lai không đúng mục đích cam kết.
Lâm An
Cựu CEO Lý Xuân Hải về "đầu quân" cho Hoàng Anh Gia Lai
Ông Lý Xuân Hải, cựu CEO của ACB đã mãn
hạn tù từ đầu năm nay, được đánh giá là một lãnh đạo tài năng trong lĩnh
vực tài chính - ngân hàng (ảnh: CAND)
Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia
Lai (HAGL - mã HAG) vừa công bố chiều ngày hôm nay (17/12/2017) đã
thống nhất việc thành lập Ban chiến lược trực thuộc HĐQT kể từ ngày
18/12.
Bản nghị quyết do chính ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ký nêu rõ: Ban
chiến lược này có chức năng tham mưu HĐQT trong việc hoạch định, triển
khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh, đầu tư
và tài chính của tập đoàn.
Đồng thời, HĐQT của HAGL cũng bổ nhiệm ông Lý Xuân Hải làm Trưởng Ban
chiến lược. Trên cương vị này, ông Hải được giao trách nhiệm tuyển chọn
nhân sự và điều hành hoạt động của Ban chiến lược và báo cáo trực tiếp
cho HĐQT.
Việc ông Lý Xuân Hải "đầu quân" về HAGL từng gây xôn xao trên thị
trường cách đây không lâu. Đúng 1 tháng trước, ban lãnh đạo HAGL từng
phát thông tin cải chính cho biết, việc Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL Đoàn
Nguyên Đức chính thức gửi lời mời ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng giám đốc
Ngân hàng ACB về làm Phó Chủ tịch HAGL phụ trách tài chính là không
chính xác.
Ông Đức thời điểm đó cho hay, "trong thời gian qua, tôi và anh Hải có
gặp gỡ, trao đổi thân tình chứ không hề có việc tôi mời anh Hải về làm
Phó Chủ tịch Tập đoàn HAGL".
Tuy nhiên, với nghị quyết vừa mới được HĐQT HAGL ban hành hôm nay,
mặc dù ông Hải không về làm Phó Chủ tịch song việc ông Hải đảm nhiệm
chức vụ Trưởng Ban chiến lược "dưới trướng" bầu Đức cũng khiến không ít
người hiếu kỳ, chờ đợi sự chuyển biến trong tương lai tại HAGL.
HAGL hiện đang trong giai đoạn tái cơ cấu do những sai lầm đầu tư
trước đây (vay nợ ngắn hạn để đầu tư dài hạn) khiến tập đoàn này phải
chịu áp lực vì gánh nặng nợ nần. Đến hết tháng 9 vừa qua, tình hình sản
xuất kinh doanh và tài chính của HAGL bước đầu có sự cải thiện với việc
ghi nhận lãi hợp nhất 1.177 tỷ đồng, tổng nợ vay giảm còn 23.100 tỷ
đồng.
Trong khi đó, ông Lý Xuân Hải, thời còn là Tổng giám đốc của ngân
hàng ACB (giai đoạn 2005-2012) từng được Tạp chí Asian Banker đánh giá
là lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam (năm 2007 và năm 2010). Vụ
án liên quan đến bầu Kiên năm 2012 đã khiến ông Hải rơi vào vòng lao lý.
Đến tháng 3 năm nay, sau khi mãn hạn tù, ông Hải bắt tay vào một lĩnh
vực mới với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc (BaoLoc
Silk Group).
Bích Diệp
Vợ Chí Tài về nước mừng sinh nhật thứ 48 của Hoài Linh
Hoài Linh công bố liveshow cá nhân sau một năm gặp trục trặc
Sau khi tạm hoãn liveshow cá
nhân vì lý do sức khỏe hồi đầu năm nay, NSƯT Hoài Linh chính thức trở
lại với liveshow riêng dịp đầu năm 2018. Chương trình được tổ chức tại
Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng) ngày 6.1.
Sự kiện ra mắt liveshow Hoài Linh 2018 - Sui gia đối mặt diễn
ra trưa nay 17.12 với sự tham gia của các nghệ sĩ như Hoài Linh, Cát
Phượng, Kiều Minh Tuấn, Nhã Phương, Nam Thư, ca sĩ Huyền Sambi... Đặc
biệt, bà xã Phương Loan, vợ ca sĩ Chí Tài, từ Mỹ về cũng có mặt và ủng hộ người anh thân thiết.
Được biết bà xã của Chí Tài rất thân thiết với Hoài Linh. Trước đây
chị là ca sĩ hát trong ban nhạc Chí Tài Brother’s mà anh là nhạc công.
Theo Chí Tài, nếu anh tổ chức liveshow thì chỉ có bà xã anh mới có thể
“ép buộc” Hoài Linh tham dự.
Tuy hay ghen nhưng vợ Chí Tài cũng rất hiểu và thông cảm với nghề nghiệp của chồng
Khi được hỏi lý do làm liveshow, Hoài Linh chia sẻ: “Tôi đã có thời
gian lao vào làm những gameshow và những chương trình khác vì có tâm
nguyện muốn hoàn thành. Đã rất lâu rồi tôi không được diễn kịch dài,
được diễn ở sân khấu kịch, nơi tôi muốn được làm việc, cống hiến đến
cuối đời. Bởi đây là nguồn cội, là nơi đầu tiên tôi làm việc khi mới về
Việt Nam cách đây gần chục năm. Việc đem một vở kịch dài ra một địa điểm
không phải Hà Nội hay TP.HCM là một vấn đề, vì thế ai khi làm show cũng
muốn mọi thứ giản tiện nhất. Nhưng trong liveshow lần này, chúng tôi có
sự đầu tư lớn về cảnh trí".
Anh Bốn thổi nến sinh nhật trong sự chúc mừng của bạn bè
Khi được hỏi về sức khỏe liệu có đảm bảo cho liveshow lần này hay
không danh hài Hoài Linh chia sẻ: “Thời gian vừa qua, tôi uống nhiều
loại thuốc do bạn bè anh em đưa, cũng không biết uống trúng cái gì mà tự
dưng dạo này ăn được, ngủ được. Tôi đang sợ lên cân đây. Bây giờ bắt
đầu có bụng rồi. Lúc nãy Cát Phượng vừa gặp đã nói tôi: Coi chừng mập
quá, khán giả nhìn không ra (cười)".
Anh cho biết thêm: "Còn hôm qua, khi tôi diễn ngoài trời, đang trên
sân khấu thì trời đổ mưa. Tôi thấy khán giả của mình cầm bàn, áo mưa để
che, nhiệt tình quá. Nên bản thân tôi cũng đứng dưới mưa như vậy, trò
chuyện và cầu trời. Rất may là 5 phút sau trời tạnh ráo, nhưng cũng có
dính mưa chút. Lúc về, thì thấy cơ thể hơi mệt mỏi chứ cũng không sao”.
Cuối sự kiện ra mắt liveshow, ê kíp sản xuất đã bất ngờ tổ chức
sinh nhật lần thứ 48 cho nam danh hài. Hoài Linh tỏ ra rất bất ngờ và
hạnh phúc.
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng mang bánh kem ra mừng tuổi mới đàn anh Hoài Linh
Cặp đôi
cũng sẽ tham gia liveshow của Hoài Linh cùng với NSND Ngọc Giàu, Trấn
Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Tiết Cương, Lê Giang, Nam Thư...
Đạo
diễn sân khấu Tiết Cương cho biết liveshow cá nhân của NSƯT Hoài Linh
không có sự tham gia của bất kỳ ca sĩ khách mời nào, mà là một vở kịch
dài với thời lượng 150 phút, được dàn dựng như một vở kịch sân khấu
thuần túy
Ngay cả trong chiến thắng trước U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam
vẫn nhiều lần để “xổng” các tiền đạo của đối phương ở tuyến dưới. Trong
đó, ngoài bàn thắng mà U23 Thái Lan ghi được, U23 Việt Nam còn phải chịu
1 quả phạt đền, may mà đối thủ không tận dụng thành công.
Các sai sót trong hàng thủ của U23 Việt Nam gồm cả những sai lầm cá
nhân lẫn lỗi hệ thống. Mà không chỉ có trận thắng U23 Thái Lan, trận
thắng U23 Myanmar cũng tồn tại nhiều lỗi ở hàng hậu vệ, trong đó có cả 1
tình huống chúng ta để bóng chạm tay trong vùng cấm khá rõ, nhưng trọng
tài khoác tay cho qua (riêng trận thua Uzbekistan thì không cần bàn
thêm).
Sai sót cá nhân ở đây là những tình huống phá bóng hỏng của Duy Mạnh
hay Văn Hậu, những pha bóng không kèm được tiền đạo đối thủ của chính
các cầu thủ này. Còn lỗi hệ thống chính là khâu phối hợp, khâu bọc lót
chưa tốt nơi hàng hậu vệ 3 người mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng.
Khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam chưa tốt
Các hậu vệ U23 Việt Nam vốn đã không ở tầm chất lượng cao, giờ lại
thi đấu ít người hơn so với thói quen, nên lỗi xảy ra nhiều hơn.
Lỗi hệ thống còn nằm ở khả năng phòng ngự từ xa không tốt. Xuân
Trường vốn đã không có sở trường hỗ trợ phòng ngự, trong khi bên cạnh
anh ở giải vừa rồi, các thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phòng ngự như Thái
Quý, Đức Huy đều không cho kết quả tốt.
U23 Việt Nam thật ra có một tiền vệ phòng ngự được đánh giá cao là
Duy Mạnh. Nhưng cầu thủ này gần đây thường được bố trí đá trung vệ, chứ
không phải tiền vệ trung tâm, khiến cho vị trí mới của Duy Mạnh cũng
yếu, mà vị trí cũ của Duy Mạnh - tức tiền vệ trung tâm, lại thiếu người
gánh vác.
Một nhược điểm khác lộ ra từ lối chơi 3 hậu vệ của U23 Việt Nam, đó là khả năng phòng ngự từ biên yếu.
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích, nếu như trong lối đá 4-4-2 hoặc
4-1-4-1, ở mỗi biên chúng ta có ít nhất 2 cầu thủ hỗ trợ cho nhau, thì
với lối chơi 3 hậu vệ, ở mỗi biên chỉ còn lại 1 người. Người này quán
xuyến toàn bộ hành lang nơi mỗi cánh, nên thường dẫn đến tình trạng quá
tải.
Vì thế mà từng có thời các chuyên gia bóng đá ở châu Âu chỉ ra lối
chơi với 3 hậu vệ không hợp với thể trạng và nền tảng thể lực có hạn của
cầu thủ Đông Nam Á. Ví dụ như vị trí của Văn Thanh thường xuyên tham
gia tấn công tốt, nhưng không đủ khả năng bao quát nhiệm vụ phòng ngự.
Ngược lại A Hoàng ít dâng cao hơn, thì lại khó cán đán thêm nhiệm vụ hỗ
trợ tấn công.
Cũng vì 2 biên mỏng người mà U23 Việt Nam thường để cho đối thủ tạt
bóng từ biên dễ dàng hơn. Riêng HLV Trần Công Minh, cũng là một hậu vệ
biên hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhiều năm trước chỉ ra đây là nguyên
nhân khiến U23 Việt Nam nhận các bàn thua trước Uzbekistan.
Nhìn thấy những điểm yếu ở hàng phòng ngự, đặc biệt là điểm yếu của
các hậu vệ cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo sửa sai cho hàng thủ của
mình, tìm cách gia cố hệ thống phòng ngự.
Vị HLV người Hàn Quốc muốn có thử nghiệm, ông đã có được những thử
nghiệm như ý. Giờ là lúc tăng cường điểm mạnh và hạn chế điểm yếu sau
khi gần như hoàn tất quá trình thử nghiệm đó!
Kim Điền
Biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Kiev
Giới chức Ukraine ngày 17/12 thông báo, đã có hàng
chục người bị thương trong những vụ đụng độ giữa cảnh sát và các nhà
hoạt động chính trị trong cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Kiev kêu
gọi luận tội Tổng thống nước này Petro Poroshenko.
Biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Kiev làm nhiều người bị thương. Ảnh: bloomberg.com
Trong
cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương 112, ông Zoryan
Shkiryak, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, có
ít nhất 30 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ. Trong khi đó, các
phương tiện truyền thông của Ukraine đưa tin, nhiều người biểu tình cũng
đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.
Trước
đó, cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình tại phố Khreschatyk ở
trung tâm Kiev, song đã bùng phát thành bạo lực khi những người biểu
tình cố gắng xâm nhập vào một nhà hát gần đó và thiết lập một "trụ sở
biểu tình". Cảnh sát đã bao vây nhà hát này nhằm ngăn chặn người biểu
tình xâm nhập. Theo cảnh sát, có khoảng 2.000 nhà hoạt động chính trị
tham gia vào cuộc biểu tình do cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili
dẫn đầu.
Ông Saakashvili đang là lãnh đạo đảng Phong trào Các
lực lượng mới đối lập ở Ukraine. Hôm 5/12, ông Saakashvili bị nhân viên
Cơ quan An ninh Ukraine bắt giữ với cáo buộc hợp tác với các băng nhóm
tội phạm và các tổ chức biểu tình được hỗ trợ tài chính ở nước ngoài.
Chỉ
sau đó ít giờ, ông Saakashvili được những người ủng hộ “giải cứu” và
kéo đến biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Sau đó, hôm 8/12, ông
Saakashvili lại một lần nữa bị bắt và lần này bị tống giam ở Kiev. Cựu
Tổng thống Gruzia bị cáo buộc “hỗ trợ các thành viên tổ chức tội phạm”,
song ông bác bỏ mọi cáo buộc và gọi đó là động cơ chính trị.
Tuy
nhiên, ngày 11/12, tòa án quận Pechersk ở Kiev đã bác yêu cầu của Viện
Tổng Công tố Ukraine về áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới dạng quản thúc
tại gia đối với ông Saakashvili.
TTXVN/Báo Tin tức
Đánh bom tự sát ở nhà thờ trước lễ Giáng sinh, hàng chục người thương vong
(VTC News) - Hai kẻ đánh bom tự
sát và nổ súng tấn công nhà thờ Thiên chúa giáo tại Quetta, Pakistan
trước thềm Giáng sinh khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 42 người khác
bị thương.
Sarfaraz Bugti, Bộ trưởng Nội vụ
khu vực Tây Nam tỉnh Baluchistan, Pakistan cho biết hàng trăm người
theo đạo đang tham dự nghi lễ tại nhà thờ trước lễ Giáng sinh ngày 17/7
(Chủ Nhật) thì xảy ra vụ tấn công đẫm máu.
Một kẻ tấn công kích hoạt bom trong khi kẻ khác xả súng vào những người dự lễ. (Ảnh: EPA)
Những
kẻ tấn công xung đột với lực lượng an ninh và một trong hai tên khủng
bố bị giết tại cổng trong khi một tên vẫn vào được bên trong, dù không
vào được tòa nhà chính.
Cảnh sát
trưởng Baluchistan khen ngợi phản ứng kịp thời của lực lượng an ninh
giúp hạn chế thiệt hại về người, trong khi đó công tác tìm kiếm hai đồng
phạm tình nghi khác đang được thực hiện.
Theo Daily Mail, chưa ai chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong số những người bị thương có cả phụ nữ và trẻ em.
Tổng thống Pakistan và các quan chức lên tiếng chỉ trích vụ tấn công.
Quetta
đang trở thành khu vực trung tâm bạo lực gần đây ở Pakistan. Thành phố
bị cả nhóm vũ trang liên minh với Tehreek-e-Taliban và những kẻ riêng lẻ
tấn công. Tháng 11, một vụ tấn công tự sát khác nhằm vào các binh sỹ
khiến ít nhất 4 người chết và 15 người bị thương.
Vụ tấn công khiến cả một số phụ nữ và trẻ em bị thương. (Ảnh: Reuters)
Có ít nhất 8 người chết và 42 người khác bị thương do vụ tấn công. (Ảnh: EPA)
Các lực lượng chức năng đã cố gắng phản ứng kịp thời để ngăn chặn những kẻ tấn công. (Ảnh: EPA)
Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm Giáng sinh. (Ảnh: EPA)
Quetta là trung tâm tấn công bạo lực trong thời gian gần đây. (Ảnh: EPA)
Video: Sắp bị hành quyết, tù nhân vùng lên cướp súng chống lại IS
Trực thăng gặp nạn, chị gái Tổng thống Honduras thiệt mạng
Đình Nam |
1
Bà Hilda là chị gái ruột đồng thời là cố vấn thân cận của Tổng thống Juan Orlando Hernandez. Ảnh: Reuters
Một trực thăng của Honduras đã bị rơi khiến 6 người thiệt mạng,
trong đó có bà Hilda, 51 tuổi, chị gái Tổng thống Juan Orlando
Hernandez.
Chiếc trực thăng bị tai nạn cất cánh từ sân bay quốc tế
Toncontin, thủ đô Tegucigalpa, dự kiến đi đến Comayagua cách đó 80 km về
phía Bắc. Theo hãng tin AP, chiếc trực thăng đã gặp nạn tại một ngọn núi gần Tegucigalpa.
Hai
chiếc trực thăng do thám đã được điều tới khu vực gặp nạn để tìm kiếm.
Theo thông tin ban đầu, toàn bộ số người trên chiếc trực thăng được cho
là thiệt mạng.
Hiện các nhà chức trách Honduras đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc trực thăng và điều tra nguyên nhân vụ việc./.
theo VOV
Quân đội Syria đè bẹp HTS, giành lại nhiều vị trí chiến lược ở Idlib
ANTD.VN -Ngày
17-12, quân đội Syria tái chiếm nhiều vị trí quan trọng trên vùng nông thôn
phía nam tỉnh Idlib, sau cuộc chiến khốc liệt với tổ chức khủng bố Hay'at
Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Binh sĩ quân đội Syria
Theo nguồn tin, dưới hỏa lực không kích ác liệt của không quân Nga,
các lực lượng vũ trang Syria đã giành lại quyền kiểm soát trang trại
Al-Zahra, ngôi làng Tall Khanzer phía tây bắc cao điểm chiến lược Tal
Syriatel, đánh bật nhóm phiến quân có liên kết với Al-Qaeda ra khỏi đồi
Zahraa và Khanzir phía đông thị trấn Mashirfah và Abu Dali.
Việc giành được hai quả đồi này đã tạo lợi thế để quân đội Syria dễ dàng kiểm soát được Mashirfah và Abu Dali.
Một nguồn tin quân sự cho biết, sau cuộc không kích của không quân
Nga, lực lượng pháo binh quân đội Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến
của HTS trên cao điểm Tall Al-Maqlaa và thị trấn Al-Musherfeh, mở đường
cho cuộc tấn công đánh vào thị trấn chiến lược này.
Các đơn vị quân đội Syria nhanh chóng tràn vào tiến công thị trấn
Musharifah, phá vỡ tuyến phòng ngự của các tay súng khủng bố HTS.
Sau cuộc đọ súng quyết liệt, với hỏa lực vượt trội, quân đội Syria đè
bẹp sức kháng cự của HTS, giải phóng thành công thị trấn chiến lược
Musharifah. Cuộc tấn công đã buộc nhóm khủng bố phải rút lui về phía bắc
thị trấn Abu Dali và các trang trại xung quanh.
Hiện các đơn vị quân đội Syria đang cố gắng củng cố hệ thống phòng
thủ thị trấn, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống lại đòn phản công của
HTS, bảo vệ thị trấn Musharifah. Chuẩn bị cho việc giải phóng thị trấn
Abu Dali trong những ngày tới.
Được biết, hồi đầu tuần này, quân đội Syria đã giành được thị trấn
Al-Musharifah, nhưng buộc phải rút lui khỏi thị trấn sau khi HTS tiến
hành cuộc phản công.
Mỹ tiết lộ chương trình điều tra UFO
SGGP
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17-12 đã tiết
lộ chương trình bí mật mang tên “Xác định mối đe dọa không gian” trị
giá hàng triệu USD để điều tra các vật thể bay không xác định (UFO)
trong giai đoạn 2007-2012.
Đây là sản
phẩm trí tuệ của Harry Reid - một cựu thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ.
Chương trình được báo cáo có chi phí hơn 20 triệu USD và chỉ có một số
ít quan chức biết tới chương trình này. Tờ New York Times cho biết, các
tài liệu của chiến dịch này mô tả các máy bay tốc độ và các vật thể lạ
lượn lờ là đối tượng bị theo dõi; nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh rằng
những UFO chưa thể giải thích được không nhất thiết là bằng chứng về
cuộc sống ngoài hành tinh.
Ông Harry Reid, người đề ra ý tưởng điều tra UFO. Ảnh: New York Times
Mặc dù tài trợ đã kết thúc vào năm 2012, các quan chức vẫn tiếp
tục điều tra các hiện tượng lạ trên không gian. Một nghị sĩ giấu tên cho
biết, chương trình này có thể cũng đã được thiết lập để theo dõi tiến
bộ công nghệ của các cường quốc đối địch với Mỹ.
HUY QUỐC
Israel chuẩn bị giáng đòn sấm sét vào Iran ở Syria?
(Tin tức 24h)
-
Israel chuẩn bị một cuộc không kích lớn vào các
mục tiêu của Iran ở Syria, nơi Iran tập trung nghiên cứu và phát triển
các loại vũ khí công nghệ cao.
Tờ báo “Al-Jarida” dẫn nguồn
tin tình báo cho biết rằng, Israel cùng với Hoa Kỳ đang chuẩn bị một
cuộc không kích lớn vào các mục tiêu của Iran được xây dựng ở Syria, nơi
mà Iran đang tập trung phát triển các hệ thống tác chiến điện tử và vũ
khí công nghệ cao.
Không quân Israel chuẩn bị không kích vào lực lượng Iran trên lãnh thổ Syria.
Nguồn
tin này thông báo rằng, trên lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria Iran đã
cho triển khai các cơ sở đặc biệt của mình, chúng giống như những cơ sở
hạ tầng dân sự khác nhưng bên trong sử dụng với mục đích quân sự.
Đặc
biệt, trong một số tòa nhà họ đang tiến hành sản xuất các bộ phận của
tên lửa có độ chính xác cao. Hoạt động này đã được Iran thực hiện từ
lâu.
Israel không đồng ý với thực tế này, do vậy
Israel chuẩn bị cho một cuộc không kích lớn. Trong đó họ cần sự giúp sức
của Hoa Kỳ, tờ báo viết.
Tờ báo cũng lưu ý rằng,
hiện nay Iran thậm chí còn không tin tưởng vào các hệ thống phòng không,
thay vào đó họ tập trung phát triển các tổ hợp tác chiến điện tử. Công
nghệ của Iran trong lĩnh vực này trong thập kỷ qua đã tăng lên đáng kể.
Bằng chứng cho việc này đó chính là hành động “phá hủy bộ não” một chiếc UAV do thám của Mỹ trên bầu trời và buộc nó hạ cánh.
Trong
những năm gần đây sự phát triển các tổ hợp tác chiến điện tử của Iran
vẫn đang tiếp tục được cải tiến. Nói cách khác, hiện nay các hệ thống
này của Iran không chỉ đe dọa đối với các máy bay không người lái (UAV),
mà còn đối với các loại máy bay và tên lửa của đối phương.
Vì
vậy Israel tìm mọi cách để ngặn chặn thực tế đáng sợ này. Tuy nhiên nếu
Israel tấn công vào lực lượng Iran trên lãnh thổ Syria nhiều khả năng
họ sẽ bị quân đội Syria và Nga đáp trả.
Trong
trường hợp này Mỹ mặc dù là đồng minh nhưng có thể họ sẽ không tham gia
ngay vào xung đột mới này, bởi vì thực tế quân đội Mỹ ở Syria hoàn toàn
bị thất thế, tờ báo kết luận.
Một dấu hiệu cho
thấy Israel chuẩn bị cuộc chiến tranh lớn đó là họ mua một kho vũ khí
lớn với các loại vũ khí bổ sung sức mạnh.
Trong đó
có hơn 120 chiếc máy bay tiêm kích-cường kích của Mỹ F-15I và F-16I,
một số lượng lớn các máy bay tiếp nhiên liệu hiện đại và rất nhiều UAV
có khả năng mang theo hệ thống vũ khí như bom, tên lửa đạn đạo và tên
lửa hành trình.
Các nước phương Tây (Anh, Pháp),
một số quốc gia Ả Rập ví dụ như Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ ủng hộ cuộc
chiến của Israel chống lại Iran.
Trong nhiều năm
trở lại đây Israel và Iran luôn trong thế đối đầu. Nguyên nhân bắt nguồn
từ khi Tổng thông Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tuyên bố “xóa sạch
Israel” ra khỏi bản đồ thế giới.
Từ lúc này Iran đã tăng cường phát triển khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa có thể mang chúng.
Việc
Iran tích cực phát triển năng lực tiến tới vũ khí hạt nhân cũng như
công nghệ quân sự của mình khiến họ trở thành cái gai trong mắt của Mỹ
và Israel.
Minh Tú
Phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong đêm ở Hà Nội
(VTC News) - Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong đêm, sáng hôm sau người dân phát hiện người vợ nằm chết bất thường trên giường.
Tối 17/12, ông Nguyễn Hữu Hoa -
Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày,
người dân phát hiện một người phụ nữ chết trong nhà.
Ông
Hoa cho biết thêm, khi nhận được thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã có
mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội
điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước
đó, khoảng 6h ngày 17/12, tại thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội), người dân phát hiện chị Đào Thị Thu (SN 1989) chết trong nhà.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Thông
tin ban đầu, tối 16/12, chị Thu gọi điện cho một tài xế taxi cùng xã để
nhờ người này chở đi Hòa Bình vào sáng hôm sau. Nhưng đến sáng 17/12,
tài xế taxi gọi điện lại thì không thấy chị Thu nghe máy.
Đến
nhà chị Thu thấy cửa đóng kín nên tài xế taxi nhờ chị Đào Thị Thanh
(chị gái của Thu) sang kiểm tra thì phát hiện chị Thu nằm chết trên
giường. Trong khi đó, chồng chị Thu không có ở nhà.
Một
số người dân sinh sống trên địa bàn cho biết, thời gian gần đây, vợ
chồng Thu thường xuyên xảy ra cãi vã do người chồng nghi ngờ chị Thu
ngoại tình.
Tối 16/12, vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, chú ruột chị Thu phải sang can ngăn.
Một thợ điện bị sốc khi phát hiện sinh vật được bảo quản một phần trong lúc dọn dẹp ga tàu điện ngầm bỏ hoang ở Jaspur, Ấn Độ, Sun
hôm 15/12 đưa tin. Sinh vật trông giống một con khủng long nhỏ, nhưng
do loài khủng long không biết bay đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm,
các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc nhận dạng nó.
Mẫu vật được gửi tới các chuyên gia để phân tích, bao gồm xác định niên
đại bằng đồng vị carbon. "Nó giống một con khủng long, nhưng chúng tôi
không thể nói bất kỳ điều gì cho đến khi tiến hành mọi kiểm tra", tiến
sĩ Parag Madhukar Dhakate, nhà bảo tồn ở Cơ quan Lâm nghiệp Ấn Độ, cho
biết.
Aaryan Kumar, nghiên cứu sinh ngành khảo cổ học ở Đại học Delhi, cho
biết khả năng một bộ xương khủng long được bảo quản nguyên vẹn trong
thời gian lâu như vậy là không thể xảy ra.
"Khủng long không biết bay đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước, nhưng mẫu
vật có hình dáng giống khủng long chân thú, một nhóm khủng long bao gồm
những loài ăn thịt hai chân. Nhưng một bộ xương khủng long không thể
được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn như vậy sau hàng triệu năm mà
không hóa thạch. Khả năng duy nhất là nó được xử lý hóa học để lưu giữ
trong bảo tàng. Nhưng nếu là trường hợp đó, nó lưu lạc đến đây như thế
nào", Kumar giải thích.
Sinh vật có hình dạng giống các loài khủng long Deinonychus, Coelophysis
và Dromaeosaurus. Chúng đều thuộc nhóm khủng long chân thú.
Theo tiến sĩ Dhakate, mẫu vật được gửi đến tiến sĩ Bahadur Kotlia, nhà
cổ sinh vật học ở Đại học Kumaun để phân tích lịch sử. Một giả thuyết
ban đầu cho rằng đây có thể là phôi thai động vật họ dê bị dị dạng do
gene.
Phương Hoa
Người đột nhiên bốc cháy khiến y học không thể lý giải
Ngày 17/9, ông John Nolan 70 tuổi đang đi trên đường phố London (Anh) thì bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn.
Theo Independent, Nolan nhanh chóng được người đi đường dập lửa
rồi đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên do bỏng quá nặng, người cựu công nhân
xây dựng qua đời. Ba tháng trôi qua, giới khoa học vẫn băn khoăn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nolan.
"Chúng tôi đã trò chuyện với hàng loạt nhân chứng nhưng chưa xác
định được lý do nạn nhân bốc cháy", ông Damien Ait-Amer, người đứng đầu
đội điều tra cho biết.
Trên thực tế, Nolan không phải trường hợp duy nhất tự bốc cháy. Suốt
2.000 năm qua, y văn đã ghi nhận gần 150 ca tương tự với các đặc điểm
chung như cơ thể nạn nhân bị tàn phá nhưng môi trường xung quanh còn
nguyên vẹn và không nguồn nhiệt nào lớn ở đủ gần để gây cháy.
Các ca tự bốc cháy khiến khoa học băn khoăn. Ảnh: MH.
Trao đổi với BBC, nhà sinh vật học Brian
Ford nhận định nhiều khả năng nguyên nhân đằng sau hiện tượng tự bốc
cháy kỳ lạ là chứng nghiện rượu. "Khi uống quá nhiều rượu, các mô sẽ bị
chìm trong cồn và dễ cháy hơn", ông giải thích.
Tuy nhiên, lập luận trên không đủ thuyết phục bởi từ năm 1851, nhà hóa
học J. von Leibig (Đức) đã chỉ ra các mẫu bệnh phẩm được bảo quản trong
dung dịch 70% ethanol không hề bắt lửa. Thậm chí, thử nghiệm trên chuột
cho thấy chuột bị tiêm ethanol liên tục cũng không hề bốc cháy.
Một giả thuyết khác là các nạn nhân tự bốc cháy trước đó đều rơi vào
tình trạng sức khỏe yếu kém. Về nguyên tắc, khi ốm, glycogen trong máu
vốn dùng làm nhiên liệu cho cơ bắp dễ dàng bị cạn kiệt khiến các phân tử
mỡ vỡ ra và trở thành nguồn năng lượng thay thế. Kết hợp với bệnh mạn
tính hoặc một buổi tập gym vất vả, quá trình này sẽ sản sinh ra acetone.
Không chỉ mau bắt lửa, acetone còn có thể hòa với nước cùng chất béo
rồi đi khắp cơ thể.
Trong lúc chờ đợi giới khoa học đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất, bạn
đừng quá lo lắng bởi khả năng con người tự bốc cháy vẫn rất nhỏ. Bên
cạnh đó, các chuyên gia khuyên hãy thực hiện các lời khuyên sau đây để
bảo vệ bản thân một cách tối ưu:
- Hạn chế các hành vi cùng chế độ dinh dưỡng làm tăng nồng độ các ketone
(trong đó có acetone) như nghiện rượu, nhịn ăn, hấp thụ quá ít
carcarbohydrate hay quá nhiều chất béo, protein.
- Tránh các nguồn nhiệt lớn, đặc biệt khi đang buồn ngủ và không hút thuốc.
BNEWS.VN Trí tuệ nhân tạo (AI) liệu có thay thế được trí tuệ của con người trong thời đại số hoá?
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo trong thời đại số hóa. Ảnh minh hoạ: AFP
Tháng
3/2016, cả thế giới đã bất ngờ khi trận đấu cờ vây giữa kỳ thủ 18 lần
vô địch thế giới Lee Sedol và AlphaGo (phần mềm đánh cờ vây do công ty
chuyên về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Google DeepMind của Vương quốc Anh phát triển) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về AlphaGo.
Sự
kiện này đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc của lĩnh vực nghiên cứu AI,
nhưng cũng đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của AI
trong một kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ như hiện nay.
AI là gì?
AI
cùng với vạn vật kết nối Internet (IoT) và dữ liệu lớn (Big data) là
những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Trong đó, AI có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính
liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh.
AI là trí
tuệ của máy móc do con người tạo ra có thể tư duy, suy nghĩ và học hỏi
như trí tuệ con người, biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề,
biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi.
AI có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa
học và nhanh hơn so với con người. Nhiều tập đoàn công nghệ có kế hoạch
tạo ra được những AI vì giá trị quan trọng, giúp giải quyết được nhiều
vấn đề mà hiện con người chưa giải quyết được.
Ở thời điểm hiện
tại, AI đang được ứng dụng vào các máy tính hoặc siêu máy tính dùng để
xử lý một công việc cụ thể như điều khiển các thiết bị điện tử trong một
ngôi nhà, nhận diện hình ảnh và giọng nói của con người, thao tác và di
chuyển vật thể, xử lý dữ liệu để tự học hỏi, lập kế hoạch và giải quyết
vấn đề.
Công nghệ lập định tri thức (knowledge engineering) là
một phần cốt lõi trong hoạt động nghiên cứu về AI. Máy móc chỉ có thể
hành động và phản ứng như con người khi chúng có lượng thông tin khổng
lồ về thế giới. Chính vì vậy, AI phải có dữ liệu về sự vật, chủng loại,
thuộc tính và mối quan hệ giữa những yếu tố này để thực hiện việc lập
định tri thức.
Trong khi đó, Machine Learning – chỉ khả năng tự
học hỏi, nhận thức của máy móc - là một phần cốt lõi khác của AI. Sử
dụng các thuật toán lặp để học hỏi từ những dữ liệu đầu vào, Machine
Learning cho phép máy tính tìm thấy những thông tin và giá trị bị ẩn mà
không cần những lập trình cụ thể. Machine Learning là một phương tiện
giúp con người đạt được mục tiêu xây dựng những AI phức tạp và có suy
nghĩ, tư duy giống con người nhất có thể.
Bùng nổ đầu tư và ứng dụng từ AI
Theo
báo cáo của Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey, những “người khổng lồ”
trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có Baidu (Trung Quốc) và Google (Mỹ),
đã chi từ 20 - 30 tỷ USD cho AI trong năm 2016 – cao gấp ba lần so với
mức hồi năm 2013. Trong đó, 90% khoản tiền trên đầu tư cho hoạt động
nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) và 10% còn lại dành cho việc
mua lại các công ty chuyên về AI.
Các ngành công nghệ cao, viễn
thông và tài chính được dự báo sẽ đi tiên phong trong việc áp dụng AI
trong ba năm tới. Sự cạnh tranh về bằng sáng chế và sản phẩm sở hữu trí
tuệ (IP) ở ba ngành công nghiệp này đang gia tăng. Nghiên cứu của
McKinsey đã đưa ra nhiều ví dụ về việc các công ty đang nỗ lực tự đầu tư
và phát triển AI, trong đó Amazon đầu tư lớn vào lĩnh vực robot và nhận
dạng giọng nói, còn các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như BMW,
Tesla và Toyota đang đầu tư mạnh mẽ vào robot và Machine Learning để ứng
dụng cho những mẫu xe ô tô không cần người lái. Thậm chí, Toyota có kế
hoạch đầu tư 1 tỷ USD để thành lập một viện nghiên cứu dành riêng cho
AI.
Các cơ quan tình báo Mỹ đang đặt hy vọng vào AI để phân loại
hàng tỷ terabye dữ liệu thông tin số và phân tích các sự kiện trên thế
giới nhằm phục vụ trực tiếp giới hoạch định chính sách, Nhà Trắng và các
tướng lĩnh cấp cao. Phó Giám đốc phụ trách phát triển công nghệ của Cơ
quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Dawn Meyerriecks cho biết CIA hiện có
137 dự án AI khác nhau, trong đó nhiều dự án đang được thực hiện với
những nhà phát triển tại thung lũng Silicon.
Facebook đã trở
thành công ty công nghệ mới nhất đẩy mạnh sử dụng phần mềm AI để nhận
dạng những thành viên của trang mạng này có ý định tự tử. Theo đó, phần
mềm này sẽ tự động dò tìm những manh mối từ các bài đăng hoặc thậm chí
những video trên ứng dụng Facebook Live để tìm kiếm dấu hiệu người sử
dụng Facebook muốn tự tử, sau đó sẽ báo cho các nhân viên quản lý của
Facebook và những tổ chức hỗ trợ đặc biệt đề ngăn chặn ý định trên.
Cơ hội và thách thức từ AI
Trước
sự phát triển mạnh mẽ của AI, báo cáo “Viễn cảnh Kinh tế Số” do Tổ chức
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố trong tháng 10/2017 đã đưa
những lợi ích tiềm năng cũng như những trở ngại từ việc AI bắt đầu thâm
nhập vào nền kinh tế và xã hội của con người.
Theo OECD, năng
suất của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến dịch vụ, đều sẽ được
cải thiện nhờ tự động hoá các hoạt động do con người thực hiện trước
đây, bên cạnh sự tự chủ của máy móc – đồng nghĩa với việc các hệ thống
có thể hoạt động và thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi mà không cần sự
điều chỉnh của con người.
Trong số các nước thuộc OECD, Nhật
Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đức là những nước có tỷ lệ "robot hoá" cao nhất và
chiếm gần 70% tổng số robot đang hoạt động. Tính theo ngành, ngành thiết
bị vận tải đứng đầu với gần 45% tổng số robot được sử dụng, tiếp theo
là thiết bị điện tử, điện và quang học với gần 30%. Ngành sản xuất cao
su và sản phẩm nhựa có tỷ lệ thấp hơn là dưới 10%.
Nhưng một khi
AI và robot thay thế con người hoặc gia tăng đóng góp vào hoạt động sản
xuất, các nhà hoạch định chính sách cần tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi
nghề nghiệp, đồng thời giúp người lao động thuộc nhiều tầng lớp, lứa
tuổi và trình độ khác nhau có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để
tận dụng được những lợi thế của kỷ nguyên số hóa. Song đó không phải là
thách thức duy nhất mà chính phủ các nước phải tăng cường khả năng kết
nối và tiếp cận công nghệ của người lao động, đồng thời đưa ra các biện
pháp để thúc đẩy đổi mới cùng các chính sách tăng cường an ninh trong
thời đại số hóa.
Theo OECD, việc sử dụng AI và robot công nghiệp
sẽ tạo thêm nhiều cơ hội mới để tăng thu nhập, tạo ra nhiều loại hình
việc làm và kinh doanh mới, song con đường phía trước vẫn còn nhiều gian
nan. Chính vì vậy, các nhà hoạch định chính sách sẽ đóng vai trò quan
trọng trong việc đưa thời đại số hóa mang lại lợi ích cho tất cả mọi
người./.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét