Không căng thẳng như lần thu trở lại sau ba tháng ngưng hai hôm trước,
tuy nhiên trạm thu phí BOT Cai Lậy phải liên tục xả cửa do các tài xế
phản đối trong ngày 2/12. Tính đến 22h cùng ngày, trạm này đã phải hơn
10 lần xả cửa cho xe qua miễn phí.
Mỗi lần thu phí trở lại, các tài xế tìm đủ mọi cách như dừng xe lâu, trả
tiền lẻ, làm rớt tiền…để làm khó và thể hiện sự phản đối.
BOT Cai Lậy khởi đầu thu phí từ rạng sáng khá suôn sẻ. Đến 10h30, có hai
"người lạ" tới hăm dọa một tài xế container khi anh này đang chất vấn
nhân viên BOT về việc giá vé bị tẩy xóa và yêu cầu phải có công văn
chứng minh việc điều chỉnh giá. Công an huyện Cai Lậy đang xác hai người
lạ mặt này.
Sau khi trả tiền lẻ, anh Trí đòi nhân viên trạm thu phí thối lại 100
đồng. Sau 15 phút, yêu cầu của anh được đáp ứng. "Tôi yêu cầu họ thối
tiền tại chỗ nhưng họ nói tôi phải lái xe ra khu vực khác. Tôi không
đồng ý vì thấy không an toàn", anh Trí phân trần.
Lãnh đạo BOT Cai Lậy cũng cho biết đã chuẩn bị 100 đồng để thối cho tài xế đưa tiền lẻ.
Ông Hùng (tài xế) cùng lơ xe khách bức xúc với nhân viên trạm thu phí.
"Thấy trạm xả cửa nên tôi mới đi qua không đóng phí, ai ngờ phải phanh
gấp vì barie kéo xuống, hành khách bị đập đầu vào hàng ghế phía trước.
Nếu họ có bị sao thì ai chịu trách nhiệm?", ông Hùng nói.
Tài xế xe buýt Đặng Hữu Công cho biết xe đã mua vé tháng và được giảm
giá 50% nhưng máy không nhận. Ông này quyết không trả tiền và bị nhân
viên trạm thu phí giữ lại khoảng 20 phút.
Lúc 15h30, nữ tài xế chạy ôtô 7 chỗ dùng 200 và 500 đồng để mua vé
25.000 đồng qua trạm thu phí. Cô yêu cầu nhân viên đếm tiền nhiều lần
trong khoảng 30 phút khiến xe cộ ùn ứ, trạm buộc phải mở barie cho các
xe qua miễn phí, sau đó mới thu trở lại.
Hai bảo vệ BOT Cai Lậy ngồi nhìn dòng xe qua lại trong lúc xả trạm lúc 16h30.
Tài xế bắt tay chúc mừng vì trạm xả cửa miễn phí.
Tài xế xe tải đối thoại với nhân viên trạm thu phí lúc 19h. "Vô lý. Xe
của tôi đâu có đi qua đường tránh mà phải trả phí", anh nói.
Lơ xe container vô tư lau kính trong lúc chờ tài xế đôi co với nhân viên
trạm thu phí. Sau khoảng 30 phút, trạm thu phí buộc phải xả cửa lần thứ
9 trong ngày.
Anh Minh (huyện Hóc Môn, TP HCM) ngồi thẫn thờ bên dòng xe cộ ùn tắc trước trạm thu phí.
Người dân địa phương và tài xế vẫy tay mừng trạm thu phí xả cửa lúc 22h15.
Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động ngày 1/8. Tuy nhiên, sau đó nhiều tài xế
đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm đặt sai vị trí. Vụ việc khiến
trạm này bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhiều ngày. Ngày 15/8, chủ
đầu tư cho xả trạm.
9h ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) thu phí trở lại. Giá vé mỗi
lượt của các loại xe đồng loạt giảm 30%, thấp nhất là 25.000, cao nhất
140.000 đồng.
Tuy nhiên, chưa tròn một ngày đêm qua, trạm BOT Cai Lậy đã phải 3 lần xả
cửa trước "chiến thuật" đưa tiền lẻ 25.100 đồng, đòi thối 100 đồng của
tài xế.
Tại phiên họp Chính phủ diễn ra hôm 1/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận
tải Nguyễn Nhật cho rằng, vừa qua tại trạm BOT Cai Lậy "có một số tài xế
quá khích, đánh ôtô tới giữa trạm, tắt máy và bỏ xe lại..".
Ông Nhật cũng cho biết, trong thời gian tạm đóng trạm hồi tháng 8, Bộ đã
rà soát lại tất cả các quy định liên quan cho thấy đầu tư dự án này
không sai.
Thành Nguyễn - Hoàng Nam
Nếu cải tiến “Tiếq Việt” thì tên ông bà, ông vải cũng thay đổi
Thứ Bảy, ngày 02/12/2017 19:00 PM (GMT+7)
"Hệ thống chữ Quốc ngữ đã đi vào đời sống, gắn với tên những thế hệ
thành viên trong gia đình. Vì vậy, nếu thay đổi thì động chạm đến tầng
cao nhất của tình cảm, tâm linh".
Những
ngày qua PGS.TS Bùi Hiền, tác giả công trình nghiên cứu cải tiến chữ
cái tiếng Việt đã vấp phải luồng phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Vậy, điều
gì đã gây ra phản ứng gay gắt của mọi người (nhất là từ cộng đồng
mạng) như vậy? Có phải ý tưởng cải tiến của PGS.TS Bùi Hiền là “vớ vẩn,
vô nghĩa” thậm chí “điên rồ” như cộng đồng mạng phản ứng hay không?
Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Mai Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam.
Thưa ông, vừa qua, PGS-TS Bùi Hiền có đề xuất cải tiến chữ Quốc
ngữ. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị cư dân mạng phản ứng và “ném đá”. Theo
ông, vì sao đề xuất này lại bị cư dân mạng phản ứng dữ dội như vậy?
Sở dĩ cộng đồng mạng phản ứng là vì một đề xuất này hoàn toàn bất
ngờ, nó ngược với những gì đang có ở hệ thống chữ Quốc ngữ hiện nay. Đề
xuất đó dường như động chạm đến sự yên ổn (trong ngôn ngữ) của cộng
đồng. Tôi nghĩ trong số cư dân mạng đa số là giới trẻ, họ “nhiệt
tình” quá nên phản ứng mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã lên tiếng về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ. Theo đó, Bộ chưa có áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết Quốc gia. Nhưng, đứng ở góc độ của một nhà ngôn ngữ học, ông thấy tính khả thi trong đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền như thế nào?
Riêng cá nhân tôi và hầu hết những nghiên cứu về ngôn ngữ học đều
thấy đề xuất trên rất ít khả thi, bởi lẽ hệ thống chữ Quốc ngữ của chúng
ta đang được dùng bình thường và trôi chảy. Tất cả người Việt Nam đang
sử dụng đều không có vấn đề gì cả.
Nếu bây giờ cải tiến thì đó là một sự thay đổi người dân cũng không
ngờ và có lẽ là ít người muốn. Hơn nữa, hệ thống chữ Quốc ngữ kể từ khi
phát minh ra đã được sử dụng trên dưới 300 năm nên nó đã quá quen thuộc
với người Việt. Bây giờ nếu đề xuất cải tiến một chữ nào đó dù rất nhỏ
thì nó cũng sẽ gây nên một hệ lụy rất lớn cho toàn xã hội.
Chúng ta hình dung 90 triệu người Việt Nam cùng phải học lại, chưa
nói là sẽ tạo nên hai thế hệ, một thế hệ cũ là đọc được văn bản cũ, một
thế hệ mới là đọc được văn bản mới mà không đọc được văn bản cũ. Như
vậy, một người công dân hoàn hảo là phải đọc được hai hệ văn bản; thành
ra rất phức tạp và có lẽ sẽ gây xáo trộn xã hội rất lớn.
Hơn nữa, hệ thống chữ Quốc ngữ đã đi vào lịch sử, văn hóa, đời sống
và tâm linh của cả dân tộc. Đối với từng cá nhân, từng gia đình, nó gắn
với những kỉ niệm, gắn với tên những người thân. Vì vậy, nếu thay đổi
thì động chạm đến tầng cao nhất của tình cảm, tâm linh.
PGS.TS Mai Xuân Huy cho rằng nếu thay đổi tiếng Việt sẽ động chạm đến tầng cao nhất của tình cảm, tâm linh.
Rất nhiều ý kiến cho rằng cải tiến chữ Quốc ngữ hiện nay đã là
quá muộn, chỉ như “xây lâu đài trên cát”.Quan điểm của ông về việc này
thế nào, thưa ông?
Cải tiến chữ Quốc ngữ không bao giờ là quá muộn, chỉ có thể đánh giá
là nó diễn ra đúng thời điểm hay không. Khi nào phát hiện ra sai lầm,
khuyết điểm và sửa chữa thì khi đó vẫn không muộn.
Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ vội vàng thì không có đủ cơ sở về khoa học.
Vì vậy, muốn cải tiến, muốn đề xuất, hay làm một cuộc cách mạng nào đó
thì phải đầy đủ mọi điều kiện về mặt lý luận, về mặt thực tiễn cũng như ý
kiến của dư luận. Tuy nhiên, một một số ý kiến ủng hộ PGS.TS. Bùi Hiền lại cho nói
rằng, đề xuất này phù hợp cho người nước ngoài học tiếng Việt. Ông đánh
giá thế nào về vấn đề này?
Tôi thấy hệ thống chữ Quốc ngữ cũ không hề ảnh hưởng tới sự tiếp thu
của người nước ngoài khi học Tiếng Việt, bởi hệ thống chữ Quốc ngữ hiện
giờ được xây dựng bằng những con chữ La tinh, rất phù hợp và thân thuộc
với người phương Tây. Vì vậy, không có chuyện người nước ngoài không
nhận ra những ký hiệu như thế. Chỉ một số ký hiệu riêng của Tiếng Việt
có dấu phụ như là chữ ơ, ư… thì nó khó hơn một chút. Và những ký hiệu để
ghi dấu thanh có khác với ngôn ngữ Châu Âu. Theo kinh nghiệm dạy cho
người nước ngoài, tôi thấy họ sợ nhất khi học Tiếng Việt là cách phát âm
chứ không phải những con chữ. Vậy, ông có lời khuyên nào đối với cộng đồng trước một đề xuất
mới, đặc biệt là đề xuất nghiên cứu của các nhà khoa học, thưa ông?
Nhà khoa học là một nghề nghiệp chân chính và người ta đề xuất một ý
tưởng khoa học, một sáng kiến mới, một phát minh mới cho xã hội rất là
đáng quý.
Đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền cũng không nằm ngoài phạm trù đó; đây là
đề xuất của một nhà khoa học, một nhà giáo dục rất tâm huyết đối với
nghề của mình và có trách nhiệm đối với xã hội. Thế nhưng, đề xuất đấy
khả thi đến đâu và nó có gây ra xáo trộn gì đối với xã hội hay không, và
đặc biệt là tính kinh tế như thế nào là điều mọi người quan tâm.
Theo tôi, trước bất kỳ đề xuất nào của nhà khoa học nói chung và của
bất kỳ ai trong cộng đồng đều rất đáng trân trọng. Cúng ta phải đón nhận
nó một cách bình tĩnh và có sự cân nhắc, suy xét trước khi phán xét về
nó và đặc biệt là những lời bình luận, nhận xét nên có chừng mực. Xin trân trọng cảm ơn ông!
Chiều 2/12, Công an huyện Con
Cuông (Nghệ An) cho hay, đơn vị này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt
tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện
Con Cuông) về tội giết người.
Công an xác định, Quý là người trực tiếp sát hại chị Phạm Thị Hằng (17 tuổi, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).
Ảnh trên facebook Phạm Văn Quý.
Trước
đó, khuya ngày 1/12 cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị Phạm Thị
Hằng tại khu vực đỉnh núi Pù Mát (huyện Con Cuông). Thu thập chứng cứ,
khám nghiệm hiện trường, ngay sau đó cảnh sát quyết định bắt giữ Phạm
Văn Quý.
Cơ quan điều tra bước đầu
xác định thời điểm Quý sát hại chị Hằng là vào khoảng chiều 29/11 tại
khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Nạn nhân bị hơn 10 vết thương.
Đối
với vết thương trên người của bị can Quý, khi hắn ta nói rằng bị người
khác đánh phải vào bệnh viện để thăm khám là do anh ta nói dối. Thực tế,
Quý đã tự tạo vết thương trên cơ thể mình.
Hiện bị can Quý đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.
Trước
đó, ngày 1/12 công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia
đình trình báo chị Phạm Thị Hằng (17 tuổi) bị mất tích hơn 3 ngày nay.
Tường
trình của người thân với công an thì khoảng 12h ngày 29/11, Hằng nói
với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn mua quần áo với người yêu.
Khi ra khỏi nhà Hằng quên mang theo điện thoại di động.
Đến
12h đêm cùng ngày, gia đình không thấy Hằng về nên sốt ruột đi tìm. Sau
đó, gia đình đã liên lạc với người yêu của Hằng tên là Quý (18 tuổi, xã
Chi Khê, huyện Con Cuông) đang làm thợ hàn thì nhận được thông tin Quý
đang bị thương khá nặng và đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây
Nam Nghệ An.
Về việc Hằng mất tích,
Quý nói với gia đình là anh đã chở Hằng về lúc 12h đêm, khi đến ngõ vào
nhà thì Hằng xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. Sau
đó, Quý nói không biết tung tích của Hằng.
Trung Quốc lần đầu thừa nhận đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa
05:39 03/12/2017
Truyền thông nhà nước Trung Quốc lần đầu đăng tải tin và hình ảnh xác
nhận nước này đã đưa chiến đấu cơ phi pháp đến quần đảo Hoàng Sa của
Việt Nam.
Global Times hôm 30/11 viết về bản tin được phát sóng trên
Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), với hình ảnh cho thấy các chiến đấu
cơ J-11B của quân đội nước này được đưa vào một nhà chứa máy bay trên
hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo Global Times, báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là
lần đầu tiên Bắc Kinh thừa nhận việc triển khai chiến đấu cơ đến "đảo
Vĩnh Hưng", cách Trung Quốc gọi đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam.
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: SCMP.
Bản tin của CCTV còn cho biết với đường băng dài 3 km, sân bay trên đảo
Phú Lâm phục vụ "cả hai mục đích" (quân sự lẫn dân sự) trên Biển Đông.
Ngoài ra, "nhà chứa máy bay với công nghệ ổn định nhiệt giúp tăng cường
độ bền và sức chống chọi của các chiến đấu cơ trong điều kiện độ ẩm và
nhiệt độ cao tại hòn đảo".
Theo một báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc
Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở Washington D.C.
(Mỹ) hồi tháng 3, ba căn cứ không quân mà Trung Quốc xây trái phép, bao
gồm 2 căn cứ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam và một căn cứ ở đảo
Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho phép máy bay chiến đấu
Trung Quốc có thể hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông.
Việt Nam đã nhiều lần phản đối các hành động làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông của Trung Quốc.
TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý
02/12/2017 16:30 GMT+7
TTO - Ông Trần
Trung Dũng - phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Lao
động, thương binh và xã hội bị Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi
hành kỷ luật cảnh cáo.
Ông
Trần Trung Dũng - phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên
nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 9-2014 đến
tháng 2-2016), nguyên giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội (từ
tháng 6-2012 đến tháng 2-2016) - Ảnh: MAI HƯƠNG
Ngoài
ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã
quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với một số tổ chức đảng
và đảng viên vi phạm. Việc kỷ luật này được thực hiện sau khi
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức kiểm
điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật các tập thể,
cá nhân có liên quan đến vi phạm tại các đơn vị. Các cá nhân,tập thể bị
kỷ luật gồm: Đối với
Ban thường vụ Đảng ủy Sở Lao động, thương binh và xã hội nhiệm kỳ 2010 -
2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan
Ban
thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban
thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, phê bình nghiêm khắc đối với
Ban thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Trần Trung Dũng - phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 9-2014 đến tháng 2-2016), nguyên giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội (từ tháng 6-2012 đến tháng 2-2016) nhận kỷ luật cảnh cáo.
Ông
Huỳnh Tấn Dũng, đảng ủy viên Đảng ủy Sở, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy Sở, nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Sở, nguyên bí thư chi bộ Thanh tra Sở, chánh thanh tra Sở
Lao động, thương binh và xã hội, nhận hình thức kỷ luật cách tất cả các
chức vụ trong Đảng.
Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng với
ông Lê Trọng Sang, trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP, nguyên
bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 1-2012 đến tháng 8-2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015), nguyên phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội.
Phê
bình nghiêm khắc là hình thức kỷ luật đối với bà Lượng Thị Tới, ủy viên
Ban thường vụ Đảng ủy Sở, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ
2015 - 2020, trưởng phòng Tổ chức - cán bộ Sở, nguyên đảng ủy viên Đảng
ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Theo
kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Sở Lao
động, thương binh và xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các cá nhân có liên
quan đã vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban thường
vụ Đảng ủy Sở; trong thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; không
xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; thiếu đấu
tranh tự phê bình và phê bình; còn nể nang, ngại đụng chạm trong sinh
hoạt tập thể của Ban thường vụ Đảng ủy Sở; chưa thực hiện đầy đủ chức
trách, nhiệm vụ được giao.
Có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng,
hoạt động của chi bộ Thanh tra Sở, Thanh tra Sở dẫn đến đảng viên, cán
bộ Thanh tra Sở vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động thanh tra hành
chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Đối vớiBan
thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM
nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên
quan
Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật
khiển trách đối với Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp
Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015; yêu cầu Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn
chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo,
quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản của Đảng ủy Khối (do sai phạm chủ yếu xảy ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015).
Cách
tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư
Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020,
Bí thư chi bộ cơ quan (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; phụ trách kế toán nhiệm kỳ 2010 - 2015)
do có các khuyết điểm sai phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện
không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính gây thất thoát nguồn
kinh phí của đơn vị.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi
hành kỷ luật cảnh cáo đối với hai đảng viên gồm bà Mai Thị Thu Thủy,
nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phan Trung Dương, nguyên
quyền Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; Khiển trách ông Lê Văn
Quang, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015).
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minhđã quyết địnhkỷ luật Cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hương Xuân, đảng viên dự bị thuộc Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, thủ quỹ Đảng ủy Khối.
Theo
kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm
kỳ 2010 - 2015 và một số tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên thuộc
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí
Minh đã có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng.
Chưa
hoàn thành công tác bàn giao tài chính giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và
nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát công tác tài chính cấp ủy
cùng cấp; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình
nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính làm thất thoát
kinh phí của đơn vị.
Đối vớiBan Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số cá nhân có liên quan
Ủy
ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối
với ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cảnh
cáo đối với ông Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Bình Sơn, đảng
viên, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng cơ quan Đảng ủy Khối.
Đồng
thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở
Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm,
rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm,
vi phạm đã nêu trên.
Theo
kết luận, một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại
thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có hạn chế, khuyết điểm,
vi phạm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Quy chế làm việc
của Đảng bộ Khối; quy định, quy chế về công tác cán bộ; quy định về quản
lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ Khối.
Chưa
đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành
các hoạt động của Đảng ủy Khối; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi
phạm trong công tác quản lý tài chính tại Đảng bộ Khối, gây hậu quả
nghiêm trọng.
Ông Lê Trọng Hiếu - phó trưởng ban Dân vận Thành ủy - Ảnh: Thanhuy.vn
Liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Bình Thuận, quận 7
Ông
Lê Trọng Hiếu - Thành ủy viên, phó trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên
bí thư Quận ủy đồng thời là chủ tịch UBND quận 7 nhận hình thức kỷ luật
cảnh cáo.
Hình thức kỷ luật đối với ông Hồ Thái Thành - Quận ủy
viên, nguyên bí thư chi bộ, trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn
2012 đến 4-2017 là cách tất cả các chức vụ trong Đảng.
Đối với
ông Dương Minh Thùy - phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công
trình Nâng cấp đô thị TP, nguyên Quận ủy viên, phó chủ tịch UBND quận 7,
phụ trách đô thị giai đoạn 2012 đến 1-2015 là hình thức kỷ luật khiển
trách.
Bà Lâm Thị Kim Thanh - Quận ủy viên, phó chủ tịch HĐND
quận, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận 7
nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Ban thường vụ Quận ủy quận 7
cũng quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng
viên, phê bình rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên và 2 tổ chức
đảng.
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7 quyết định kỷ luật cách hết
chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên, cảnh cáo đối với 1 đảng viên.
Đảng ủy phường Bình Thuận kỷ luật cảnh cáo đối với 1 đảng viên,
khiển trách đối với 3 đảng viên, phê bình rút kinh nghiệm đối với 6
đảng viên.
Theo
kết luận, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết
luận thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý Nhà nước về đất đai, trật
tự xây dựng tại quận 7, một số cán bộ, đảng viên tại quận 7 đã có
khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự
xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản
lý, ban hành văn bản sai quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật Xây
dựng năm 2014, tạo điều kiện cho việc thực hiện 02 công trình xây dựng
trái phép với quy mô lớn, kiên cố trên đất có nguồn gốc lấn chiếm rạch
trái phép, không được phép xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục, gây bức
xúc trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với công tác
quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.
VIỄN SỰ - MAI HOA
Tài xế dùng toàn tiền chẵn khi qua trạm BOT Ninh Hòa
Ngày
2-12, ông Lê Bá Thuận - phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa
(Khánh Hòa) - cho biết trong sáng cùng ngày tại trạm BOT Ninh An
(xã Ninh Lộc) vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng các tài xế
trả tiền lẻ phản đối thu phí gây ùn ứ giao thông.
"Nhận
được thông tin UBND huyện cử lực lượng phối hợp với CSGT, công
an, cơ động trên địa bàn để kiểm soát, điều tiết giao thông
tránh xảy ra các hành vi không đúng pháp luật" ông Thuận nói.
Theo
người dân sống tại khu vực này thời tiết sáng 2-12, mưa rất
lớn tình trạng ùn ứ xảy ra từ 8h kéo dài đến 10h sáng.
Các xe tải, xe khách, ô tô... nối chặn cả hai đầu, không chịu di chuyển. Các tài xế sử dụng tiền mệnh giá thấp 500 đồng để trả phí.
Advertisement
"Nhiều
xe không di chuyển được nên các tài xế tắt máy, tập trung tại
quán nước ven đường để bàn bạc, lấy điện thoại quay clip. Từ
cầu Rọ Tượng tới trạm BOT Ninh An khoảng 4km bị kẹt cứng" -
một người dân nới đây noi.
Cũng theo người dân chứng
kiến, mỗi lần xảy ra tình trạng trên là có 15-20 chiếc ôtô 4
chỗ giống nhau chạy xen kẽ giữa các xe tải khác.
"Các
tài xế đưa toàn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để trạm BOT Ninh
An thối đủ mới đi. Trạm BOT cũng đến lúc hết tiền lẻ nên mất
rất nhiều thời gian để trả đủ cho các tài xế" người dân cho
biết thêm.
Chiều 2-12, lãnh đạo Công ty CP đầu tư BOT Đèo
Cả Khánh Hòa - đơn vị chủ đầu tư dự án BOT Ninh An - cho biết
theo thống kê tổng hợp từ trong hai ngày nay có gần 40 chiếc xe
trả tiền mệnh giá thấp khi qua trạm .
Như Tuổi Trẻ đã
đưa tin trong ngày 1-11, hàng chục tài xế đã trả tiền lẻ hoặc
không trả đủ tiền (vé 35.000 đồng/ lượt chỉ trả 15.000 đồng)
gây tranh cãi, ách tắc tại đây. Các tài xế cho rằng xe đường
ngắn mà thu giá phí như xe đường dài là không hợp lý.
THÁI THỊNH
Người mẫu ảnh khỏa thân và thù lao qua tấm lưng trần
02/12/2017 15:55 GMT+7
TTO - Để quyết
định 'phô thân cho người khác chụp', người mẫu phải vượt qua nhiều
định kiến, rất nhiều 'phận mẫu' trong số ấy làm... nặng lòng
nhà nhiếp ảnh.
Người mẫu Lại Thanh Hương - Ảnh: T.LỘC
Chụp gì thì chụp, tôi cũng phải có giới hạn của mình chứ không phô ra hết mọi thứ...
Mẫu nude Lại Thanh Hương
Câu chuyện của những tấm ảnh
Lại
Thanh Hương là một người mẫu chuyên nghiệp 25 tuổi, cô cho biết
mình là một người mẫu "chỉ chụp với Hạo Nhiên" về loại ảnh
nude.
Hương chỉ tay vào
cuốn sách ảnh Tạo tác rồi nói: "Những đường cong, những ánh sáng,
bóng tối, sự căng mọng tràn đầy cảm xúc trông thích như thế
này mà nhiều người cứ nhìn đó như là sự dung tục, tà dâm thì
quá oan".
Hương kể hồi mới vào nghề mẫu sáu bảy
năm trước, lần đầu tiên khỏa thân cho người khác chụp hình, cô
"ngại không thể tưởng tượng được".
Sau lần ấy, xem mấy tấm ảnh của mình mà cô chẳng
cảm thấy hứng thú lắm. Lúc đó một ít người biết Hương chụp
nude cũng có lời ra tiếng vào nên cô dừng lại.
Về sau khi
trở thành người mẫu khỏa thân chuyên nghiệp, Hương hợp tác làm
việc với Hạo Nhiên để anh ấy "tạo tác" trên những đường cong của
cơ thể mình.
Cô kể: "Chụp nude với Hạo Nhiên rất cực vì
tôi phải tạo rất nhiều dáng khó theo ý đồ ánh sáng của anh ấy.
Sau mỗi lần làm mẫu thân hình đau ê ẩm suốt 2-3 ngày liền.
Nhưng
mà vui, bằng lòng, cũng bởi vì thời điểm chụp tôi thấy cơ thể
mình đang đẹp nên cũng cần được ghi lạI bằng hình ảnh.
Nhưng chụp gì thì chụp, tôi phải có giới hạn của mình chứ không phô ra hết mọi thứ...".
Nhiếp
ảnh gia Thái Phiên kể một câu chuyện liên quan đến một người
bạn nhiếp ảnh của anh: một cô gái đến ngày lấy chồng đã phát
thiệp cưới đi khắp nơi.
Khi dọn đồ đạc cá nhân, cô làm rơi
ra một cuốn sổ. Người chồng sắp cưới mở ra thì thấy những tấm
ảnh khỏa thân của người vợ sắp cưới.
"Em ơi, ảnh này là của em
à?". "Dạ, nhưng mà em chụp nó đã lâu!". Không, không chấp nhận
một người vợ khỏa thân làm mẫu cho người khác chụp hình, anh ta tuyên
bố hủy hôn và thu hồi thiệp cưới.
Thù lao qua tấm lưng trần
Tại
Hà Nội, nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn kể câu chuyện về một người mẫu
khỏa thân mà đến chết anh cũng không thể nào quên.
Vốn rất
yêu thích vùng đất Sơn La và kết bạn với một cô giáo ở đó, anh đã thuyết
phục được bạn mình tìm giúp anh vài cô gái Thái xinh xắn để làm mẫu
chụp ảnh khỏa thân.
Những cô gái này đã mang lại cho anh rất
nhiều tác phẩm nude art đẹp đến huyễn hoặc khi các cô khỏa thân
quyện hòa vào thiên nhiên, rừng cây, thác nước nguyên sơ của núi
rừng Tây Bắc...
Trong một lần Tuấn cùng nhóm bạn nhiếp
ảnh miền Nam ghé đến Sơn La, đó cũng là lần đầu tiên cô giáo
lắc đầu với anh: "Hỏng việc rồi, các em gái trong bản đều bận, chỉ
còn một cô đã có con nhưng cô ấy không được đẹp lắm".
Không lẽ
về tay không, cả nhóm quyết định mời cô gái đó chụp ảnh ở thác Dải
Yếm (Mộc Châu). Cũng may cô gái có đường cong ở tấm lưng trần rất
đẹp và rất "ăn" cảnh vật...
Khi xong xuôi mọi việc, cô giáo
mới nói riêng với Đỗ Anh Tuấn rằng hôm đó các em gái Thái trong bản
chả bận gì, nhưng vì thương cô gái có chồng vừa bị bắt trong một vụ án
ma túy, phải nuôi con nhỏ mà nhà nghèo quá, chẳng có gì ăn.
Cô
giáo mới nghĩ ra cách để cô được chụp ảnh, kiếm thù lao lo cho đứa
con. Nghe vậy chúng tôi liền góp thêm tiền thù lao cho cô mẫu ấy.
Một tác phẩm nude art của Dũng Art - Ảnh: NVCC
Nụ cười mãn nguyện
Đối
với nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, trong suốt 10 năm chụp ảnh
nude art, người anh ấn tượng nhất vẫn là cô người mẫu tên S..
Mấy
năm trước khi S. vừa tròn 20 tuổi, cô được người mẹ dẫn đến thuê
anh chụp ảnh khỏa thân. Người mẹ rất thích ảnh khỏa thân của
con gái nên muốn lưu giữ.
Dù vâng lời mẹ nhưng S. khá khó
chịu, thậm chí ghét mẹ vì chuyện này. Cô bảo mình không quan tâm đến
thể loại ảnh khỏa thân và trách mẹ sao mang cô đến rồi khỏa thân
cho một người đàn ông xa lạ chụp!".
Nhưng khi chụp xong, anh
Định đưa bộ ảnh cho hai mẹ con xem. Thật ngạc nhiên vì không
những người mẹ thích thú mà chính S. cũng bị chinh phục bởi
những tấm ảnh khỏa thân của mình.
Cô nói với tác giả:
"Con cứ tưởng chụp hình khỏa thân là tục tĩu, sexy. Nhưng không
ngờ chú chụp hình khỏa thân con đẹp đến vậy!". Sau album đầu
tiên, S. quyết định đến làm người mẫu khỏa thân cho Dương Quốc Định.
Vài
tháng sau đó bạn trai của S. biết chuyện và tất nhiên anh ta
không đồng ý. Nhưng S. vẫn giữ nguyên quyết định làm người mẫu khỏa
thân, chấp nhận cả sự đổ vỡ tình yêu.
Cứ thế S. tiếp
tục làm mẫu và sau ba năm, người bạn trai kia trở thành người
phụ việc cho Dương Quốc Định chụp ảnh khỏa thân vợ tương lai của
mình.
Trước khi cưới anh đưa S. đến chụp ảnh khỏa thân, rồi khi
S. có bầu anh lại dẫn vợ đến cho Dương Quốc Định chụp ảnh bầu nude
art...
Đó cũng là lần cuối cùng S. chụp ảnh nude, và
cũng là lần duy nhất trong ảnh khỏa thân của mình, S. đã cười một
nụ cười mãn nguyện vì được tạo hóa ban tặng đứa con...
VŨ VIẾT TUÂN - THÁI LỘC
Yên Bái phạt gia đình cựu Giám đốc Sở 500 triệu đồng, cho tồn tại 'biệt phủ'
Gia đình ông Phạm Sỹ Quý đã nộp hơn 500 triệu tiền phạt, tuy nhiên công trình sai phạm được cho tồn tại.
Khu biệt phủ của gia đình giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái. Ảnh: Giang Huy
Chiều 2/12, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xác nhận việc UBND
tỉnh Yên Bái đã có báo cáo về kết quả xử lý sau thanh tra việc cấp phép
xây dựng khu "biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc
Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái.
Trong báo cáo, tỉnh Yên Bái cho hay đã kỷ luật 14 cá nhân liên quan đến vụ việc, trong đó khiển trách Chủ tịch UBND phường Minh Tân (TP Yên Bái) và cán bộ địa chính phường này; hai cán bộ, công chức của Chi cục Thuế TP Yên Bái cũng bị khiển khách...
Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt hành chính
gia đình ông Phạm Sỹ Quý số tiền trên 507 triệu đồng, do xây dựng một số
công trình vượt phép và không phép. Ngoài ra, gia đình ông Quý bị phạt hành chính số tiền 51 triệu đồng do chậm nộp thuế sử dụng đất.
Ông Chu Đình Ngữ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, cho rằng
tỉnh "đã làm đúng" và bám sát nội dung trong kết luận của Thanh tra
Chính phủ.
Về việc "xử phạt cho tồn tại" các công trình sai phép của gia đình
ông Quý, vị Chánh văn phòng nói: "Tuỳ theo tính chất vi phạm thì sẽ có
hướng xử lý, tuy nhiên quy định của pháp luật cho phép xử lý hành
chính".
Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: Ngọc Thành
Trước đó chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ đã thông
báo kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản
lý xây dựng theo giấy phép của các cơ quan chức năng đối với khu đất tại
tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thuộc sở hữu
của gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý).
Kết luận nêu, UBND TP Yên Bái cho phép bà Huệ chuyển hơn 13.581 m2
đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất là không đúng quy định tại Nghị định số 43.
Ngoài ra, UBND TP Yên Bái còn cho phép bà Huệ chuyển mục đích sử dụng
hơn 1.012 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở không có trong kế hoạch
phê duyệt...
Sau khi được UBND TP Yên Bái cho phép, và việc chuyển mục đích sử dụng
diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất ở đã hoàn thành, được
tách thửa, bà Huệ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở này cho 37 hộ dân
(trong tổng số 40 hộ đã thoả thuận với bà trước đó), với diện tích hơn
10.495 m2; còn 3 hộ đã góp tiền cho bà Huệ chưa làm thủ tục nhận lại đất
ở tương ứng với tiền đã góp.
Đến thời điểm thanh tra, diện tích đất còn lại mà bà Huệ đứng tên, sử dụng là hơn 6.655 m2 đất ở và 47.556 m2 đất nông nghiệp.
Để xảy ra vi phạm về chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nêu trên, trách
nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND TP Yên Bái. Cùng với đó, Chi cục Thuế
TP Yên Bái không thông báo, không xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất,
lệ phí trước bạ của bà Huệ. Điều này là không thực hiện đúng quy định
của Luật Quản lý thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước.
Khi cơ quan chức năng chưa xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất, lệ phí
trước bạ, UBND TP Yên Bái lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
bà Huệ là không đúng với quy định của Luật Đất đai.
Thanh tra Chính phủ cũng cho hay, UBND TP Yên Bái và các cơ quan chức
năng không kiểm tra việc chấp hành giấy phép đã cấp cho gia đình bà Huệ,
dẫn đến việc gia đình này xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp, xây
dựng một số công trình không phép.
Bà Huệ đã xây dựng thêm một tum, vượt hơn 345 m2 sàn xây dựng và xây
dựng một số công trình không phép (chỉ có xác nhận của UBND phường),
gồm: một nhà thờ gỗ cũ, một nhà sàn gỗ cũ, một cầu bắc qua hồ nước, một
căn nhà mái bằng làm bếp (đang xây dựng); cùng các hộ tự làm đường giao
thông trên diện tích đất nông nghiệp trả lại Nhà nước.
Theo Thanh tra Chính phủ, điều này là vi phạm quy định về đầu tư xây dựng, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận thanh tra, trong quá trình bà Hoàng Thị Huệ chuyển nhượng
hơn chục nghìn mét vuông đất, ông Quý đã là Phó giám đốc Sở Tài nguyên,
sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, nên việc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất của vợ ông liên quan phạm vi, lĩnh vực ông này quản lý trực
tiếp.
“Ông Quý đã vi phạm quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, vì theo
Luật này thì ông không được để vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản
lý trực tiếp”, Thanh tra Chính phủ kết luận.
Ngoài ra, trong 3 năm 2014-2016, ông Quý đã không thực hiện đúng quy
định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân. Cụ thể ông không
kê khai 9 tỷ đồng và 60 cây vàng vay ngân hàng, bạn bè; kê khai thiếu
gần 8.000 m2 đất ở, 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên; không kê
khai một nhà diện tích xây dựng 600 m2 tại tổ 51, phường Minh Tân, TP
Yên Bái đang xây dựng.
Hơn ba ngày sau có kết luận thanh tra, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái ra
quyết định kỷ luật những cá nhân liên quan đến kiến nghị trong kết luận
thanh tra. Trong đó, ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên bị cảnh
cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; điều động đảm
nhiệm chức Phó văn phòng HĐND tỉnh.
Phương Sơn
Thanh niên đi xe máy va chạm người đi bộ, bay lên vỉa hè và tử vong
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30’ ngày 2/12, tại khu vực gần ngã tư
giao nhau giữa đường 3-2 và đường Ngô Đức Kế, thuộc phường Bắc Hồng,
thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Hiện trường vụ việc.
Vào
thời điểm trên, anh Lê Công Tuấn (SN 1994, trú tại phường Bắc Hồng, thị
xã Hồng Lĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38F1-002.25 thì bất ngờ xảy ra
va chạm với một người phụ nữ băng qua đường.
Sau khi va chạm,
chiếc xe máy bị trượt đi trên đường hơn 10m, anh Tuấn bay lên vỉa hè tử
vong tại chỗ. Người phụ nữ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu
ngay sau đó.
Nhận được tin báo, lực
lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông,
đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Dân trí UBND TP Hà Nội vừa đề xuất HĐND phương án tăng
mức phí thuê lòng đường, vỉa hè cao gấp 3 lần mức phí hiện tại. Cùng đó,
giá trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cũng được nâng lên gần gấp
đôi so với hiện tại.
UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP về việc sửa đổi, bổ sung quy
định thu phí tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn Thủ đô.
Một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất là mức điều chỉnh
đối với giá trông giữ phương tiện. Quy định mới sẽ tập trung vào việc
nâng mức phí đối với những khu vực lõi đô thị, cần hạn chế dừng đỗ
phương tiện.
Cụ thể, mức phí sử dụng lòng đường hè phố sẽ tăng khoảng 300% đối với
các tuyến cần hạn chế, hầu hết nằm trên 12 tuyến phố thuộc quận Hoàn
Kiếm. Khu vực này sẽ tăng từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng sử dụng
lòng đường trông giữ ô tô; từ 45.000 lên 135.000 đồng/m2/tháng đối với
trông giữ xe máy.
Hà Nội đang đề xuất mức thu phí trông giữ xe cao hơn hiện tại nhằm hạn chế phương tiện cá nhân hoạt động trong nội thành
Ngoài ra, các khu vực tính từ trung tâm thành phố đến vành đai 3 cũng
sẽ được điều chỉnh tăng từ 60.000 lên 150.000 đồng/m2/tháng đối với các
tuyến phố từ Vành đai 1 đến đô thị lõi (250%); từ vành đai 2 đến vành
đai 1 và từ vành đai 3 đến vành đai 2 tăng 130%; giữ nguyên mức phí từ
ngoài vành đai 3 đến khu vực ngoại thành. Riêng đối với các điểm ứng
dụng công nghệ trông giữ xe thông minh (iPaking), được đề xuất thu phí
theo tỷ lệ 30% doanh thu.
Cùng đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt mức giá trông giữ phương tiện
trên lòng đường, hè phố mới, sẽ được áp dụng chính thức từ ngày
1/1//2018. Cụ thể, xe máy tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/xe/lượt, ô tô tăng
từ 30.000 - 50.000 đồng/xe/lượt. Có những khu vực mức giá trông xe tháng
sẽ tăng từ 1.700.000 đồng lên 2.600.000 đồng/ô tô/tháng.
Ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định giá dịch vụ
trông giữ phương tiện được đề xuất điều chỉnh tiệm cận với giá thị
trường nên cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu của người dân. Qua
đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, người dân
sẽ được cung cấp dịch vụ giao thông tĩnh tốt hơn.
“Đây cũng là biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá
nhân, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tập trung”,
ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.
Theo đồ án quy hoạch giao thông – vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016, quy hoạch bãi đỗ xe theo định hướng
trong khu vực từ vành đai 3 trở vào có tổng số 416 bãi đỗ xe, với tổng
diện tích đỗ xe dự kiến khoảng 346,60 ha.
Đến nay đã có 88 dự án bến, bãi đỗ xe được duyệt nhưng số dự án triển
khai hoàn thành là 20/88 dự án và 16/88 đang triển khai thi công (còn
lại 52 dự án chưa triển khai thực hiện đầu tư). Sở GTVT Hà Nội đã khảo
sát các vị trí có đủ điều kiện để cấp phép trông giữ phương tiện với
khoảng 1.500 điểm.
Quang Phong
Tập đoàn Mường Thanh sắp bị "sờ gáy" ?
01/12/2017 07:40
Công an TP Hà Nội dự kiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những
sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội. Phương án khác
là Bộ Công an khởi tố chung vi phạm của tập đoàn này ở 21 tỉnh, thành
Tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội vào ngày 30-11,
ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, cho biết Công an TP Hà
Nội báo cáo đã khởi tố vụ án, kết thúc điều tra bước một về các sai
phạm tại những dự án chung cư của Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch. Đang cân nhắc chứ chưa khởi tố
Đưa
ra thông tin đáng chú ý trên, ông Nam còn khẳng định: "Qua giám sát,
Công an Hà Nội báo cáo với chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang VKSND, chờ phê
chuẩn, thực hiện theo quy định của pháp luật".
Một số dự án của Mường Thanh Đồ họa: FƯƠNG ANH
Tuy
nhiên, trong chiều cùng ngày, trả lời báo chí, Thiếu tướng Đoàn Duy
Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đến thời điểm hiện tại,
Công an Hà Nội chưa khởi tố vụ án điều tra sai phạm tại những dự án
chung cư của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Sản xuất
nhập khẩu Bemes (đều thuộc Tập đoàn Mường Thanh). "Thông tin cho rằng
khởi tố là không chính xác. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang xin ý kiến của
các cơ quan có thẩm quyền" - Thiếu tướng Khương nói.
Trước đó, trả
lời chất vấn HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp vào tháng 7-2017, Thiếu tướng
Đoàn Duy Khương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Hà Nội đã
chuyển sang Công an Hà Nội điều tra vi phạm pháp luật của một số đơn vị
thuộc Tập đoàn Mường Thanh, trong đó điển hình là DNTN Xây dựng số 1
Điện Biên. Theo ông Khương, doanh nghiệp do ông Thản làm chủ tịch triển
khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP và qua điều tra đều có dấu hiệu về
tội trốn thuế và có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.
Nói
rõ thêm việc đến thời điểm này vẫn chưa khởi tố, Thiếu tướng Đoàn Duy
Khương thông tin: "Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chúng tôi đang chờ
ý kiến quyết định của Bộ Công an. Nếu để cho CQĐT Công an TP Hà Nội
khởi tố vụ án, khởi tố bị can những vụ việc vi phạm trên địa bàn TP thì
sang tuần tới, xin ý kiến của lãnh đạo bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án.
Còn nếu Bộ Công an quyết định để Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng
(C46) khởi tố chung vi phạm của Mường Thanh ở 21 địa phương thì chúng
tôi chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra, xác minh để bộ giải quyết. Sai phạm khắp nơi
Trước
đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm
trong xây dựng do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Điển
hình như dự án khu nhà ở Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội)
và dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim (quận Hoàng
Mai, TP Hà Nội).
Theo TTCP, dự án khu nhà ở Xa La có diện tích
đất sử dụng 202.480 m2, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, thực hiện trong
5 năm. Chủ đầu tư đã xây dựng sai so với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
được phê duyệt. Trong đó, cho xây khách sạn 15 tầng, vượt quy hoạch
được phê duyệt 6 tầng; xây dựng các tòa nhà chung cư thêm tầng áp mái
với tổng diện tích sàn vượt hơn 11.931 m2. Việc xây dựng các tầng hầm
cũng vượt số tầng quy định, như chung cư CT2, CT3 sai 1 tầng; chung cư
CT4 sai 2 tầng.
Trong khi đó, tại dự án khu đô thị mới Kim Văn -
Kim Lũ, Vinaconex 2 (chủ đầu tư) ký hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng kỹ
thuật với DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên trên diện tích 13.802 m2. Đến
thời điểm thanh tra, 2 doanh nghiệp này chưa có hợp đồng chuyển nhượng
cho nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà chung cư và chưa được cấp có thẩm
quyền của TP cho phép. Đáng nói là dù chưa thực hiện nghĩa vụ tài
chính, căn cứ hợp đồng hợp tác đầu tư, DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên đã
đầu tư xây dựng tòa nhà và đứng tên bán toàn bộ 2.177 căn hộ cho khách
hàng.
Không chỉ tại Hà Nội, tại 21
tỉnh, thành, các dự án của Tập đoàn Mường Thanh cũng để xảy ra nhiều sai
phạm, bất tuân lệnh chính quyền địa phương. Điểm chung của sai phạm đó
là cố tình xây dựng vượt tầng, trái quy hoạch, phê duyệt; xây dựng khi
chưa có giấy phép.
Điển hình là công trình khách sạn Mường Thanh
không phép nằm giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); công trình
Mường Thanh Khánh Hòa (TP Nha Trang) xây vượt tầng (cho phép 40 tầng
nhưng xây 43 tầng); dự án khách sạn Mường Thanh Mũi Né (Bình Thuận) xây
dựng sai phép 3 tầng. Các dự án tại số 8A Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé,
quận 1, TP HCM), khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, khách sạn Mường
Thanh Thanh Hóa… xây dựng khi chưa có giấy phép.
Mường Thanh Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ
Chiều
30-11, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết sở
đang chờ phía Mường Thanh hoàn thiện hồ sơ về 104 căn hộ thuộc tổ hợp
khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng trước đây xây dựng trái phép. Theo ông
Hùng, hiện tại, Mường Thanh vẫn chưa trình hồ sơ lên sở.
Trước
đó vào tháng 5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát hiện dự án tổ hợp khách sạn
Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (tại đường Võ Nguyên
Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do DNTN Xây dựng số 1
Điện Biên làm chủ đầu tư xây 104 căn hộ trái phép. Công trình trên được
Sở Xây dựng cấp phép vào năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm.
Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5, công trình được cấp phép xây dựng làm
bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi
công năng và "phù phép" 4 tầng trên thành 104 căn hộ.
B.VÂN
NGUYỄN HƯỞNG
Tân Hoa hậu Siêu quốc gia gây tranh cãi vì nhan sắc quá kém, thua xa cả Á hậu
TEE |
0
Những hình ảnh kém sắc của đại diện Hàn Quốc vừa đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia khiến dân tình phải ngỡ ngàng.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Hoa hậu
Siêu quốc gia (Miss Supranational 2017) đã khép lại với chiến thắng
thuộc về đại diện Hàn Quốc - Jenny Kim.
Tuy
nhiên, nhan sắc của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia đã khiến nhiều người thất
vọng, bởi đường nét gương mặt không thật sự cân đối, thậm chí mũi khá
to so với gương mặt. Đó là chưa kể Jenny Kim trông khá già so với độ
tuổi 23.
Nhan sắc của đại diện Hàn Quốc vừa đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia.
Mũi của Tân Hoa hậu khá to so với gương mặt, đường nét không hài hòa.
Còn đây là Á hậu 1 đến từ Colombia, cô sở hữu nhan sắc vượt trội hơn hẳn.
Jenny
Kim từng đạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2015.
Sang năm 2016, cô lại tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc và đạt
giải cao nhất. Cô người mẫu sinh năm 1994 từng đại diện Hàn Quốc tại
cuộc thi Miss Universe 2016 nhưng trượt Top 13.
Nhan sắc quá bình thường của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia.
Ở hình ảnh photoshop ít "dìm hàng" hơn, Jenny Kim cũng không có vẻ đẹp thật sự ấn tượng.
Á hậu 1 người Colombia - Tica Martinez thì có nhan sắc vô cùng rực rỡ.
theo Trí Thức Trẻ
Arsenal 1-3 M.U: Lingard lập cú đúp. Pogba dính thẻ đỏ. 'Quỷ đỏ' thắng nhưng trả giá đắt
M.U đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của Arsenal. Lingard đã
tỏa sáng với một cú đúp. Tuy nhiên M.U đã phải trả giá đắt khi Pogba
nhận thẻ đỏ ở trận đấu này.
Hết giờ! M.U đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của Arsenal.
90+3'
M.U có sự thay đổi người. Young rời sân nhường chỗ cho Rashford.
90'
Hiệp 2 được bù giờ 5 phút.
89'
Sanchez và Herrera dính thẻ vàng gì gây gổ với nhau. Trận đấu đang rất nóng.
87'
Koscielny nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ở
khu vực gần giữa sân với Lukaku. Mourinho không hài lòng với quyết định
này. Nếu như Lukaku thoát được xuống anh sẽ đối mặt với thủ môn của
Arsenal.
84'
Arsenal vẫn cố gắng tấn công nhưng họ chưa có thêm bàn thắng nào.
76'
Lingard rời sân nhường chỗ cho
Darmian. Trong khi đó, Arsenal tung Giroud vào sân để thay cho
Kolasinac.
74'
THẺ ĐỎ! Pogba dính thẻ đỏ. M.U còn 10 người trên sân.
Cầu thủ người Pháp đã bị đuổi sau
khi đạp vào chân của Bellerin. Điều này đồng nghĩa với việc Pogba sẽ
vắng mặt ở derby Manchester vào cuối tuần sau.
70'
Arsenal có sự thay đổi người. Welbeck vào thay Xhaka.
67'
M.U có sự thay đổi người. Herrera vào thay cho Martial.
65'
KHÔNG VÀO! Thêm lần nữa De Gea trổ
tài cứu thua. Sanchez dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng.
63'
VÀO! M.U phản công. Lingard ghi bàn sau đường chuyền như dọn cỗ của Pogba.
56'
KHÔNG VÀO! De Gea cứu thua liên tiếp
cho M.U. Hết Lacazette lại đến Sanchez dứt điểm trong vòng cấm nhưng họ
đều không thắng được thủ môn người Tây Ban Nha.
52'
KHÔNG VÀO! Lingard dứt điểm trong
vòng cấm. Bóng chạm tay của Cech sau đó đập vào cột dọc khung thành của
Arsenal. Martial lao vào đá bồi nhưng không thành công.
49'
VÀO! Lacazette dứt điểm trong vòng
cấm sau pha kiến tạo của Ramsey. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2.
Hiệp 2 bắt đầu!
Arsenal vẫn tiếp tục chơi tấn công
Hiệp 1 kết thúc!
M.U đang dẫn trước Arsenal 2-0 nhờ các bàn thắng của Valencia và Lingard.
Clip hiệp 1 trận đấu giữa Arsenal và M.U
45+2'
NGUY HIỂM! De Gea cứu thua sau pha
đá phạt trực tiếp của Arsenal. "Pháo thủ" sau đó tiếp tục uy hiếp khung
thành của M.U nhưng cú sút của Lacazette đã bị phá ra.
45'+1
Hiệp 1 được bù giờ 3 phút
44'
KHÔNG VÀO! De Gea cản phá thành công
cú sút của Kolasinac. M.U vẫn đang phòng ngự rất tốt.
42'
Arsenal liên tục hãm thành nhưng họ vẫn không có được cú dứt điểm chính xác để ghi bàn.
36'
Oezil dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi đến đúng vị trí của De Gea.
32'
KHÔNG VÀO! Lacazette đi bóng trong
vòng cấm khuấy đảo hàng thủ của M.U nhưng anh đã không thể ghi bàn.
Xhaka sau đó thực hiện quả đá bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc!
30'
Arsenal được hưởng quả đá phạt trực
tiếp. Tuy nhiên cú sút của Oezil đã bị Young cản phá.
20'
NGUY HIỂM! Lacazette nỗ lực dứt điểm
trong vòng cấm nhưng anh không đánh bại được De Gea!
19'
Arsenal phản công khá nguy hiểm. Tuy
nhiên Smalling đã chơi lăn xả trong vòng cấm, khiến bóng đi hết đường
biên ngang
15'
Arsenal có sự thay đổi người. Alex Iwobi vào thay cho Mustafi.
12'
Mustafi tập tễnh rời sân. Có lẽ hậu vệ của Arsenal đã chấn thương.
11'
VÀO! 2-0 cho M.U. Lingard đã lập công!
8'
Arsenal đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, sau khi bị thủng lưới.
4'
VÀO! Valencia dứt điểm trong vòng
cấm tung lưới Arsenal sau pha phối hợp với Pogba. 1-0 cho M.U!
0h31
Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!
00h20
Các cầu thủ M.U đã bước ra sân Emirates để khởi động
00h08
HLV Jose Mourinho cho biết Nemanja
Matic chưa đạt 100% thể lực nhưng anh vẫn muốn ra sân. Trước đó, cầu thủ
người Serbia đã gặp chấn thương cơ bắp ở trận gặp Watford.
00h05
Các cầu thủ M.U đã đến sân Emirates của Arsenal
23h58
Alexander Lacazette vẫn đá chính,
mặc dù trước đó HLV Arsene Wenger của Arsenal khẳng định cầu thủ người
Pháp vắng mặt vì chấn thương mà anh dính ở trận gặp Huddersfield hồi
giữa tuần.
(Thethaovanhoa.vn) - Tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Arsenal - M.U/Manchester United (0h30, ngày 3/12) tại vòng 15 Premier League.
Tiếp tục cập nhật...
Sơn Tùng
Tổng hợp
Chất độc kinh khủng thủ lĩnh quân sự Bosnia dùng tự tử trên sóng trực tiếp
Chủ Nhật, ngày 03/12/2017 00:30 AM (GMT+7)
Các nhà điều tra đã xác định loại chất độc tội phạm chiến tranh
Slobodan Praljak dùng để tự tử tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc ở The
Hague, Hà Lan.
Cựu tướng quân đội Slobodan Praljak có mặt tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc.
Theo Daily Star, cựu tướng quân đội Slobodan Praljak có mặt tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc để kháng cáo bản án 20 năm tù giam.
Ông Praljak là một trong 6 cựu lãnh đạo bị quy tội phạm tội ác chống
lại loài người và tội ác chiến tranh, bao gồm hiếp dâm và giết người Hồi
giáo trong cuộc chiến Bosnia giai đoạn 1992-1995.
Đang trong phiên tòa, ông Praljak hét to “Slobodan Praljak không phải
là tội phạm chiến tranh. Tôi phản đối bản cáo trạng của các người” rồi
đưa một lọ thủy tinh lên miệng.
Các nhà điều tra Hà Lan mới đây đã công bố bản báo cáo, cho biết ông
Praljak chết sau khi uống kali xyanua. Một lượng lớn kali xyanua được
tìm thấy trong máu của ông Praljak.
Ông Praljak uống chất độc kali xyanua cất giữ trong lọ thủy tinh.
Kali xyanua là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp.
Ngay sau khi được hấp thụ vào cơ thể, kali xyanua ngăn không cho các tế
bào lấy được ôxy.
Nạn nhân mất ý thức trong vòng 30 giây đến 2 phút và tử vong sau đó
vài giờ. Hiện chưa rõ vì sao ông Praljak có thể mang thuốc độc vào phòng
xử án.
Một luật sư người Serbia, thường có mặt trong các phiên xét xử tại
tòa án của Liên Hợp Quốc ở Hà Lan, nói rằng bị can rất dễ mang chất độc
vào tòa án.
Theo đó, công tác bảo đảm an ninh trong tòa án giống như ở sân bay.
Nhân viên an ninh kiểm tra các đồ vật kim loại và tịch thu điện thoại di
động, nhưng "thuốc và chất lỏng có khối lượng nhỏ" không bị kiểm tra.
[Infographic] Đại pháo M-777 Mỹ bắn tan tác IS trên chiến trường Iraq
0
ANTD.VN - Ngày 30-11, trung tâm báo chí Chiến dịch “Nhổ tận gốc -
Operation Inherent Resolve” công bố 1 video ngắn, ghi lại cảnh lực
lượng pháo binh quân đội Mỹ sử dụng trọng pháo M777 để tập kích hỏa lực
vào các mục tiêu của IS trong khu vực Al-Qa'im vào đầu tháng 11 vừa qua.
Hình ảnh mới công bố cho thấy trung đoàn pháo binh 25 thuộc lữ đoàn
chiến thuật số 3 của sư đoàn sơn cước số 10 quân đội Mỹ, đã dùng loại
lựu pháo rất hiện đại M777 tiêu diệt các căn cứ của khủng bố IS trên đất
Iraq.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện nay, ở Syria có khoảng gần
2.000 binh sĩ Mỹ, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria
(SDF), và hơn 7.000 quân nhân vẫn đang hoạt động tích cực trên vùng lãnh
thổ IS chiếm giữ, nhằm đánh phá các cứ điểm của khủng bố.
Quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq từ năm 2011, tuy nhiên sự xâm chiếm của
khủng bố IS đã khiến họ phải tái triển khai quân đội tới đây. Ngoài xe
tăng, xe bọc thép và các máy bay chiến đấu, lực lượng viễn chinh Mỹ tại
Iraq còn được trang bị các khẩu lựu pháo cực kỳ hiện đại M777.
Lựu pháo M777 của quân đội Mỹ.
Được phát triển để thay thế lựu pháo M198, những khẩu M777 được biên
chế chính thức từ năm 2005 cho đến nay, ước tính đã có hơn một ngàn khẩu
đang phục vụ trong quân đội Mỹ và một số nhỏ khác đang phục vụ trong
lục quân một số nước khác.
Với loại đạn Excalibur, độ chính xác của pháo M777 gần như tuyệt đối và nó trở thành nỗi ám ảnh của khủng bố IS.
Ngoài loại đạn này lựu pháo M77 còn có thể bắn được hầu hết các loại
đạn cỡ 155mm đang có trong biên chế của quân đội Mỹ. Đây được coi là
khẩu lựu pháo tốt nhất của quân đội Mỹ cho tới nay.
Phòng không Syria SAM Buk – M2E bắn hạ 3 tên lửa đất đối đất Israel
Quang Anh |
1
Tổ hợp tên lửa Buk-M2E phòng không Syria - ảnh minh họa Masdar News
Đêm ngày 01 rạng ngày 02.12.2017, quân đội Israel bất ngờ tiến hành
một vụ tập kích vào lãnh thổ Syria, sử dụng tên lửa tấn công vào khu kho
vũ khí đạn của sư đoàn 1 trên vùng nông thôn miền Tây Syria, gần một
căn cứ quân sự được cho là của Iran ở thị trấn Kesweh, ngoại ô thành phố
Damascus.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự
tại Damascus cho biết, ngày 02.12.2017, quân đội Israel đã phóng khoảng
từ 4 đến 6 tên lửa đất đối đất từ trận địa trên cao nguyên Golan đánh
vào căn cứ của quân đội Syria
trong khu vực quận al-Kiswah phía Nam thủ đô Syria, thành phố Damascus.
Thời gian tiến hành cuộc tấn công vào khoảng 01:10 am. (Giờ Damascus).
Đây
là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội Syria phía tây
thành phố Damascus, Căn cứ này chưa bao giờ là mục tiêu tấn công của
không quân hay tên lửa mặt đất của quân đội Israel.
Theo
nguồn tin này, lực lượng phòng không Syria (SADF) đã phát hiện được mục
tiêu, phóng một số tên lửa phòng không Buk-M2E từ trận địa phòng ngự
trong căn cứ không quân Mezzeh phía tây bắc thành phố Damascus, đánh
chặn tên lửa Israel.
Theo tuyên bố
của nguồn tin quân sự tại Damascus, phòng không Syria đã đánh chặn thành
công 3 tên lửa đất đối đất của Israel, nhưng quân đội và cơ quan truyền
thông chính thực của Syria vẫn chưa xác nhận kết quả này.
Thông
tin địa phương vùng ngoại ô Damascus cho biết, lực lượng phòng không
Syria phóng khoảng 4 tên lửa SAM trong đêm ngày 01 rạng ngày 02.12.2017
Ít
nhất có một tên lửa đất đối đất đã vượt qua hệ thống phòng không Syria
và tấn công vào mục tiêu theo kế hoach, gây ra một vụ nổ lớn trong khu
vực nằm giữa thị trấn Kesweh và thị trấn Sahnaya.
Cùng
thời điểm này, nguồn tin từ Damascus cho biết, một máy bay chiến đấu
Israel đang hoạt động ở độ cao thấp trong không phận vùng Ba'albak thuộc
Lebanon gần biên giới Syria. Có thể đây là máy bay trinh sát, theo dõi
kết quả vụ tập kích tên lửa đất đối đất.
Truyền
thông mạng xã hội ủng hộ chính quyền Syria cho biết, có một căn cứ quân
sự được cho là của Iran trong khu vực thị trấn Kesweh xung quanh quận
al-Kiswah cùng với kho vũ khí đạn dược của sư đoàn 1. Theo thông tin
này, kho vũ khí đạn bị tên lửa của Israel đánh trúng.
Trước
đây, ngày 10.11.2017, hãng truyền thông BBC của Anh cho biết, Iran đang
xây dựng một căn cứ quân sự tại quận al-Kiswah. Nhưng thông tin của BBC
chưa bao giờ được xác minh bởi bất cứ nguồn tin chính thức nào.
Thông
tin dựa trên ảnh chụp vệ tinh và những cáo buộc từ phía lực lượng “đối
lập”, chính phủ Syria cũng chưa từng có tuyên bố nào liên quan đến 1 căn
cứ quân sự Iran ở Syria
Ngày
12.11.2017, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman đe dọa sẽ
tiêu diệt căn cứ quân sự, được cho là của Iran trong quận al-Kiswah,
tuyên bố Israel "sẽ không cho phép lực lượng người Shi'ite biến Syria
thành căn cứ chiến lược tiền tiêu chống Israel", theo tờ Asharq
Al-Awsat của Ả rập Xê út, có trụ sở tại London, Anh.
Trong
rất nhiều năm, Israel liên tục đưa ra các cáo buộc về những hoạt động
được cho là xâm phạm chủ quyền của quốc gia này trong khu vực Trung
Đông, đặc biệt là đối với Syria và Iran. Những năm chiến tranh chống
khủng bố, bạo loạn ở Syria, Israel liên tục tiến hành các hoạt động
không kích vào Syria, tuyên bố ngăn chặn Hezbollah sở hữu vũ khí hiện
đại.
Gần đây, lực lượng phòng không
Syria đã gây khó khăn cho không quân Israel và buộc các máy bay chiến
đấu của quốc gia này chỉ hoạt động trên không phận Lebanon, bỏ qua chủ
quyền của đất nước này.
Tình
huống Buk-M2E của phòng không Syria đánh chặn thành công tên lửa đất
đối đất của Israel đã chứng minh được tính ưu việt của tổ hợp tên lửa
tầm trung này. Phòng không quân đội Syria, từ thời điểm không thể triển
khai chiến đấu được cách đây 2 năm, đến nay đã có đủ khả năng ngăn chặn
những hoạt động xâm phạm không phận đất nước mình.
Đây
cũng là lần đầu tiên, tên lửa phòng không Buk-M2E thực chiến với mục
tiêu khó (tên lửa đất đối đất) và thành công, dù vẫn để lọt lưới.
Không
có quan chức Syria hoặc Israel nào bình luận về cuộc tấn công tên lửa
của Israel đánh vào thành phố Damascus và sự thành công của phòng không
Syria.
theo Viettimes
Phát hiện động đất gần nơi thử hạt nhân Triều Tiên
Ngọn núi ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên có nguy cơ bị sập sau các vụ thử hạt nhân. (Ảnh: 38 North)
Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho
biết trận động đất mạnh 2,5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 7h45 sáng nay ở
Kiljiu, tỉnh Bắc Hamgyeong, cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri 2,7 km về
phía đông bắc.
KMA nói rằng đây là trận động đất tự nhiên và được cho là do kết quả của vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hôm 3/9.
“Kilju là khu vực nhiều đá - nơi các trận động đất tự nhiên thường
không xảy ra. Tuy nhiên, những thay đổi địa chất sau vụ thử hạt nhân gần
đây có thể là nguyên nhân của rung chấn lần này”, một quan chức của KMA
cho biết.
Các lần thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay đều được tiến
hành tại bãi thử Punggye-ri. Trong vụ thử gần đây nhất, Triều Tiên đã
tuyên bố thử bom nhiệt hạch và quả bom này ước tính có sức công phá từ
108-120 kiloton, gây ra trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.
Trước đó, các chuyên gia đã cảnh báo về hiện tượng “núi mệt” tại
Punggye-ri sau khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân
tại đây. Nhiều ý kiến cho rằng ngọn núi tại Punggye-ri có nguy cơ đổ sập
và phát tán bụi phóng xạ ra khu vực lân cận.
Thành Đạt
Theo Yonhap
Những lời tiên tri cho năm 2017 của bà lão mù Vanga khiến thế giới tò mò
Bà Baba Vanga (1911-1996) là một nhà tiên tri
và nhà nghiên cứu thảo dược. Một tai nạn năm 12 tuổi đã lấy đi đôi mắt
của bà, nhưng bù lại lại cho bà khả năng tiên đoán được sự việc trong
tương lai. Bằng chứng là rất nhiều dự đoán của bà Vanga đã ứng nghiệm.
Điều này không khỏi khiến nhiều người rùng mình lo sợ, đặc biệt là những
tiên đoán về tương lai của thế giới. Vậy bà Vanga đã dự đoán về năm
2018 như thế nào? Kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ
Bà Vanga từng tiên đoán nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ vượt qua Mỹ
vào giai đoạn 2017-2018. Và cũng không thể phủ nhận rằng, nền kinh tế
Trung Quốc hiện nay đang ngày càng phát triển lớn mạnh và có tầm ảnh
hưởng, thậm chí bỏ xa nhiều nước trong khu vực.
Tuy nhiên, theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế công bố hồi tháng
11/2017, Mỹ vẫn là siêu cường quốc số 1 thế giới. Vì vậy, khả năng vượt
Mỹ của Trung Quốc trong năm 2018 là không cao. IS tấn công châu Âu
Bà Vanga bị mù cả 2 mắt sau một tai nạn bí ẩn vào năm 12 tuổi và sống gần trọn cuộc đời ở vùng Rupite, Bulgaria.
Theo dự đoán của bà Vanga, 2018 sẽ là năm châu Âu hứng chịu nhiều
cuộc tấn công của IS hơn bao giờ hết. Trước đó, IS cũng từng gieo rắc
nỗi kinh hoàng khắp châu Âu khi thừa nhận đã thực hiện hàng loạt cuộc
tấn công đẫm máu, khiến nhiều người thiệt mạng.
Lời tiên tri
này của bà Vanga khiến nhiều người đang vô cùng hoang mang, lo sợ về sự
an toàn của mình, đặc biệt là người dân châu Âu. Chỉ mới đây thôi, IS
từng tung ảnh và thông điệp kêu gọi các tay súng thuộc tổ chức tiến hành
tấn công vào các nước châu Âu nhân dịp Giáng sinh, trong đó có Anh,
Đức, Pháp. Thiên tai liên tiếp xảy ra
Theo bà Vanga, năm 2018 sẽ là năm thế giới phải trải qua nhiều tai họa khủng khiếp.
“Cái ác sẽ lớn lên như cây cúc gai và làm tan hoang các thành phố,
rung chuyển các châu lục. Thế giới chưa từng có năm nào khủng khiếp như
vậy”, bà Vanga nói.
Với tình hình thế giới hiện nay, khi mà sự nóng lên toàn cầu vẫn chưa
có cách giải quyết triệt để, nhiều thiên tai như động đất, sóng thần,
núi lửa phun trào, bão lũ…liên tiếp xảy ra, thì lời tiên tri của bà
Vanga rất có thể sẽ ứng nghiệm. Sự trỗi dậy của nhiều nước phát triển
Nhiều nước phát triển sẽ bóc lột tài nguyên khoáng sản của các nước khác. Ảnh minh họa
Bà Vanga đã dự đoán trong năm 2018 nhiều nước phát triển sẽ trở thành
kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản,
đặc biệt là những nước đang phát triển, có nguồn tài nguyên dồi dào. Con người đến sinh sống trên hành tinh khác
Theo bà Vanga, con người rất có thể sẽ đến sinh sống trên một hành
tinh khác ngoài vũ trụ. Nhiều năm trước, điều này có vẻ rất phi lý,
nhưng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, con người đang
dần chinh phục nhiều điều tưởng như không bao giờ trở thành hiện thực.
Đặc biệt, con người đã phát hiện ra một vài hành tinh có thể tồn tại
sự sống, ví dụ như sao Hỏa, và tham vọng đưa con người từ Trái Đất lên
sao Hỏa sinh sống vẫn đang được thực hiện. Với sự phát triển của khoa
học vũ trụ và một số tập đoàn công nghệ vũ trụ như SpaceX hay Virgin,
rất có thể một ngày nào đó, Trái Đất sẽ không còn là nơi duy nhất con
người có thể sinh sống nữa. >> Xem thêm: Những lời tiên tri “giông bão” về năm 2017 của bà Vanga nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực
Theo Khánh Hằng (Theo Beforeitsnews, Mirror) (Khám Phá)
Ly kỳ vụ tin tặc Nga "cuỗm" tài liệu mật của NSA
03/12/2017 01:24
Theo tài liệu được công bố ngày 1-12 của Bộ Tư pháp Mỹ, một cựu nhân
viên của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) hôm 28-11 đã thừa nhận mang tài
liệu mật của cơ quan về nhà.
Người này tên Nghia Hoang Pho, 67 tuổi, đến từ TP Ellicott, bang
Maryland. Ông Nghia là người gốc Việt, đã nhập quốc tịch Mỹ và làm việc
như một nhà phát triển phần mềm cho NSA.
Cáo trạng cho hay ông
Nghia làm việc cho đơn vị "Các hoạt động truy cập tùy biến" (TAO), hiện
đổi thành "Các hoạt động mạng máy tính" (CNO), của NSA từ năm
2006-2016. Từ năm 2010 đến tháng 3-2015, ông Nghia chuyển các văn bản và
tài liệu mật về nhà, lưu trữ trong máy tính riêng dù điều này bị cấm.
Trên
máy tính của ông Nghia cài đặt phần mềm diệt virus của Kaspersky Lab -
công ty phần mềm hàng đầu của Nga. Các tin tặc làm việc cho tình báo Nga
sau đó được tin là khai thác lỗ hổng thông qua phần mềm để đánh cắp dữ
liệu, theo báo The New York Times.
Trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại Fort Meade, bang Maryland – Mỹ Ảnh: EPA
Hồi
tháng 10, báo The Wall Street Journal tiết lộ các tin tặc của chính phủ
Nga đã đánh cắp tài liệu mật của NSA từ một nhà thầu - được xác định là
ông Nghia - khi người này xem chúng trên máy tính ở nhà (có cài đặt
phần mềm Kaspersky Anti-Virus). Về vụ này, Kaspersky Lab xác nhận vào
năm 2014, phần mềm của hãng phát hiện đoạn mã của NSA và gửi về máy chủ ở
Moscow để phân tích.
Sau khi phát hiện đoạn mã này có thể
bắt nguồn từ Equation Group (một bộ phận thuộc TAO), nhóm phân tích lập
tức báo cho Giám đốc điều hành Eugene Kaspersky - người yêu cầu phá hủy
bản sao của đoạn mã. Theo Kaspersky Lab, tin tặc có thể lấy được công cụ
của NSA do người dùng nêu trên tắt phần mềm diệt virus.
Bất chấp
giải thích của Kaspersky Lab, hồi tháng 9, Bộ An ninh nội địa Mỹ yêu cầu
gỡ bỏ phần mềm của hãng này khỏi máy tính của tất cả cơ quan liên bang.
Mới đây nhất, chính phủ Anh cũng cảnh báo về phần mềm chống virus của
Kaspersky Lab. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC),
Ciaran Martin, nói Nga có ý định "nhắm vào chính phủ và cơ sở hạ tầng
quan trọng" của nước này.
Trong khi đó, hành vi của ông Nghia có
thể khiến ông lãnh án tù 10 năm. Trong khi các công tố viên đồng ý không
kết án quá 8 năm tù giam, luật sư của ông Nghia, Robert C. Bonsib, đang
đề nghị giảm nhẹ hình phạt hơn nữa. Ông Nghia là 1 trong 3 nhân viên
NSA bị kết tội liên quan đến tài liệu mật trong 2 năm qua.
Ông
Harold T. Martin III bị bắt hồi năm ngoái sau khi Cục Điều tra Liên
bang Mỹ (FBI) tìm thấy khoảng 50 TB dữ liệu và tài liệu có xuất xứ từ
NSA và nhiều cơ quan khác trong nhà kho và xe hơi của ông này. Còn bà
Reality Winner bị bắt hồi tháng 6 về tội cung cấp tài liệu của NSA cho
trang The Intercept. Cả 2 người đang bị giam giữ chờ ra tòa trong khi
ông Nghia được tự do chờ đến ngày kết án (dự kiến vào ngày 6-4-2018).
Phạm Nghĩa
Phát hiện mảnh vỡ nghi của tàu ngầm Argentina mất tích
Tàu ngầm Hải quân Argentina ARA San Juan (Ảnh: EPA)
Hãng tin Sky News ngày 1/12 dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Argentina
Enrique Balbi cho biết, 6 mảnh vỡ được các thiết bị cảm biến phát hiện ở
đáy biển, trong đó 2 mảnh vỡ được loại trừ không liên quan đến tàu ngầm
ARA San Juan.
“Chúng tôi sẽ phải dựa vào các thiết bị có khả năng lặn sâu và truyền
hình ảnh để xác nhận những mảnh vỡ còn lại có thực sự là của tàu ngầm
ARA San Juan hay không”, ông Balbi cho biết.
Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Hải quân Argentina thông
báo ngừng chiến dịch cứu hộ vì cho rằng 44 thủy thủ trên tàu ARA San
Juan có thể đều đã thiệt mạng sau hơn 2 tuần mất tích. Tuy nhiên, công
tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Trong khi đó, gia đình của các thủy thủ mất tích đề nghị hải quân
tiếp tục cả chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khi hy vọng người thân của họ
có thể vẫn sống sót.
Tàu ngầm ARA San Juan mất tích sáng 15/11 tại khu vực cách bờ biển
Argentina khoảng 430km cùng với 44 thủy thủ khi đang làm nhiệm vụ tuần
tra. Trước khi mất tích, chỉ huy tàu đã thông báo cho trung tâm chỉ huy
về sự cố đoản mạch trên con tàu. Khoảng 10 giờ đồng hồ sau lần thông báo
sự cố đầu tiên thì con tàu mất tích. Giới chuyên gia cho rằng, có thể
con tàu đã bị đắm sâu và phát nổ do sức ép của nước.
Minh Phương
Theo Sky News
Cựu thủ tướng Ai Cập bị bắt ở UAE
02/12/2017 23:47 GMT+7
TTO - Nguồn tin từ
người thân thuộc với gia đình ông Ahmed Shafik cho biết cựu thủ tướng Ai
Cập này đã bị bắt tại nhà riêng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
(UAE).
Các
quan chức UAE chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên
Reuters ngày 2-12 dẫn lời một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho
biết: "Shafik đã công khai yêu cầu được đến Ai Cập và nguyện vọng của
ông ấy sẽ được đáp ứng".
Trong khi đó, nguồn tin quen với gia đình ông Shafik nói thêm rằng ông sẽ bị trục xuất trở lại Ai Cập.
Ông
Ahmed Mohamed Shafik Zaki năm nay 76 tuổi, là thủ tướng thứ 49 của Ai
Cập năm 2011. Đến năm 2012, ông tham gia tranh cử tổng thống và thua
cuộc, sau đó chuyển đến sống tại Abu Dhabi của UAE. Năm 2012, ông bị
phát lệnh bắt vì cáo buộc tham nhũng.
Advertisement
Câu
chuyện xung quanh vị cựu thủ tướng này nổi bật trở lại trong thời gian
qua sau khi tuyên bố ý định quay lại Ai Cập tranh cử tổng thống trong
cuộc tổng tuyển cử năm sau.
Nhưng tới hôm 29-11, ông Shafik lại tiết lộ mình bị cấm
rời khỏi UAE, mặc dù giới chức nơi đây khẳng định không hề có chuyện đó,
theo đài Al-Jazeera.
Bất kể thế nào, đây cũng là lần thứ hai
trong tháng có một quốc gia vùng Vịnh bị cáo buộc ngăn trở các lãnh đạo
chính trị về nước.
Trước đó Libăng cáo buộc Saudi Arabia bắt cóc
Thủ tướng Libăng Saad al-Hariri, mặc dù bản thân ông al-Hariri đã tuyên
bố từ chức và bác bỏ thông tin nói rằng mình bị bắt cóc trên.
NHẬT ĐĂNG
Những cái chết cô đơn ở thành phố đông dân nhất nước Nhật
16:10 01/12/2017
1474
Giữa thủ đô hơn 10 triệu người của Nhật, hàng nghìn người cao tuổi từ
giã cõi đời trong cô độc và im lặng. Họ chỉ được tìm thấy khi mùi tử thi
xuất hiện và ám ảnh những khu dân cư.
Mùi xác chết phân hủy tràn ngập căn hộ chật hẹp giữa thủ đô Tokyo khi
ông Hidemitsu Ohshima bước vào. Chủ nhân của căn hộ đã qua đời ba tuần
trước.
Ở tuổi 50, người đàn ông qua đời cô độc trong thành phố hơn 10 triệu
người và chẳng ai hay biết về điều đó. Ông là nạn nhân của "Kodokushi",
hay còn lại là hiện tượng "chết một mình", thứ đang ngày càng phổ biến ở
Nhật Bản.
Mặc trang phục bảo hộ màu trắng và đeo găng tay, ông Ohshima khẽ nâng
tấm đệm đang dính đầy chất lỏng từ thi thể đang phân hủy. Những con rệp
thi nhau bò ra.
Ông Ohshima dọn dẹp căn nhà của người đàn ông quá cố. Ảnh: AFP.
"Điều này thực sự nghiêm trọng. Tôi mặc đồ bảo hộ để tránh bị lây bệnh từ những con rệp", ông chia sẻ.
Kodokushi đang trở thành vấn đề đáng lo ngại trong xã hội Nhật bản,
nơi 27,7% dân số có độ tuổi trên 65 và nhiều người trong số đó không
sống cùng bạn đời.
Các chuyên gia cho rằng chính nền văn hóa, đặc điểm xã hội và nhân khẩu học ở Nhật Bản đã tạo nên tình trạng này.
Chết một mình
Chưa có số liệu chính thức về những người qua đời một mình ở Nhật.
Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính con số này rơi vào khoảng 30.000
người/năm.
Yoshinori Ishimi, ông chủ công ty Anshin Net chuyên dọn dẹp nhà cửa
của những người già qua đời trong cô độc, nói rằng con số thực tế có thể
gấp 2 hoặc 3 lần.
Trong vài thập kỷ qua, xã hội Nhật Bản chứng kiến sự thay đổi trong
cả văn hóa lẫn kinh tế. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học cho rằng hệ
thống an sinh xã hội vẫn lạc hậu và chưa đủ khả năng thực hiện việc
trông coi, chăm sóc người già.
Chăm sóc người cao tuổi là vấn đề nhức nhối ở Nhật Bản. Ảnh: AFP.
"Ở Nhật, gia đình là nền tảng cho mọi hoạt động hỗ trợ xã hội", ông
Katsuhiko Fujimori, một chuyên gia trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, cho
biết.
Hiện tại, tỷ lệ những người không kết hôn ngày càng tăng trong khi
quy mô của các gia đình ngày càng nhỏ lại, khiến việc chăm sóc người già
trở thành gánh nặng.
Trong khoảng 3 thập kỷ qua, tỷ lệ người độc thân tại Nhật Bản tăng
gấp đôi lên mức 14,5% tổng dân số. Số lượng đàn ông ở tuổi 50 và phụ nữ
trên 80 tuổi chiếm đa số.
Tỷ lệ kết hôn cũng giảm chóng mặt bởi đàn ông ngày càng lo lắng cho
sự nghiệp và phụ nữ trở nên độc lập hơn, họ có thể tự chủ tài chính mà
không cần bất cứ người đàn ông nào.
Tại Nhật, cứ 4 người đàn ông trên 50 tuổi thì có một người chưa kết hôn. Con số này sẽ tăng lên thành 1/3 trước năm 2030.
Cô độc
Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi truyền thống Nhật Bản đề cao tính
tự lực của gia đình mỗi khi gặp vấn đề. Việc nhờ vả hàng xóm được coi là
điều cấm kị.
Do vậy, người cao tuổi thường tỏ ra lịch sự và không muốn làm phiền
hàng xóm ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Điều này dẫn tới tình
trạng thiếu sự tương tác giữa những người sống gần nhau, khiến họ bị cô
lập.
Khoảng 15% số người già độc thân tại Nhật cho biết họ chỉ có một cuộc
hội thoại mỗi tuần. Con số này ở Thụy Điển là 5%, ở Mỹ là 6%.
Căn hộ giản dị của người đàn ông quá cố. Ảnh: AFP.
Trong khi đó, con cái của họ thường làm ăn xa hoặc không có đủ điều
kiện kinh tế để phụng dưỡng cha mẹ trong bối cảnh mọi thứ đều đắt đỏ,
khó khăn.
Nhiều người mong muốn chính phủ tăng thuế nhằm cung cấp cho người cao
tuổi những dịch vụ tốt hơn, giúp họ có thể nghỉ ngơi thay cho việc phải
đi làm khi đã 70, 80 tuổi.
"Nếu gia đình không thể thực hiện vai trò của mình, xã hội cần xây
dựng nền tảng để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, nếu không thì
Kodokushi ngày càng phổ biến", ông Fujimori nói.
Ra đi trong lặng lẽ
Ngoài sự đau đớn mà các gia đình nhận được khi biết rằng người thân
của họ đã từ giã cõi đời trong cô độc, Kodokushi còn khiến giá bất động
sản có chiều hướng đi xuống.
Nhiều người trong xã hội Nhật Bản vẫn chưa hiểu được nỗi cô đơn và sự đau đớn mà những người cao tuổi độc thân phải trải qua.
Trong khi đó, ở căn hộ giữa Tokyo, ông Ohshima và đồng nghiệp phải
đóng cửa sổ để tránh mùi tử thi bay ra ngoài, ảnh hưởng tới khu dân cư
đông đúc.
Căn phòng cho thấy chủ nhân của nó là một người giản dị, yêu âm nhạc,
điện ảnh. Những chiếc đĩa CD và DVD được sắp xếp gọn gàng. Ngoài ra,
chẳng còn gì khác. Không tranh ảnh. Không thư từ.
Hầu hết mọi đồ đạc đều được loại bỏ. Tuy nhiên, ông Ohshima vẫn xem
kỹ từng món đồ nhằm giữ lại những thứ có giá trị trong trường hợp gia
đình của người quá cố muốn biết cha/ông của họ để lại điều gì.
Nhưng họ chưa xuất hiện. Cảnh sát vẫn đang truy tìm.
Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (Nguồn: Reuters)
Ads by AdAsia
Theo AFP, ngày 2/12, cựu Tổng thống Yemen
Ali Abdullah Saleh tuyên bố sẵn sàng đàm phán với liên quân do Saudi
Arabia dẫn đầu, lực lượng đang chiến đấu chống lại ông Saleh và phiến
quân Houthi được Iran hậu thuẫn kể từ năm 2015.
Phát biểu trên truyền hình, ông Saleh nói: "Tôi kêu gọi những người anh
em ở các nước láng giềng... ngừng gây hấn và dỡ bỏ sự phong tỏa... và
chúng ta sẽ lật sang trang mới."
Phản ứng trước tuyên bố của ông Saleh, phiến quân Houthi đã cáo buộc ông này tiến hành "đảo chính" chống lại liên minh của họ.
Trước đó, ngày 30/11, thủ lĩnh phiến quân Houthi của Yemen Abdulmalik
al-Houthi đã đe dọa trả đũa sự phong tỏa trên biển, trên không và trên
bộ mà liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, vốn ủng hộ chính quyền
Yemen, áp đặt đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./
Phát hiện sinh vật kỳ dị ở rãnh đại dương bí ẩn, sâu kỷ lục trên Trái Đất
Nguyễn Hằng |
2
Phát hiện loài cá có thể sống sót ở độ sâu kỷ lục. Ảnh: Businessinsider
Các nhà khoa học đã phát hiện thấy một loài sinh vật kỳ dị, có thể
sống tốt ngay cả dưới rãnh đại dương sâu hơn 8.000 mét và bí ẩn nhất
trên Trái Đất.
Theo đó, các nhà khoa học đã tìm thấy một loài cá lạ, có thể sống ở độ sâu gần 8.000 mét ở rãnh nứt Mariana sâu nhất thế giới, nằm ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương.
National Geographic đưa tin ngày 28/11/2017, các nhà khoa học đã chính thức xác nhận loài cá ốc mới có tên gọi là Pseudoliparis swirei. Loài cá này được phát hiện ở độ sâu 7.966 mét dưới rãnh Mariana.
Cụ
thể, cá ốc Pseudoliparis swirei trông khá dễ thương, có màu hơi hồng và
cơ thể trong suốt đến mức có thể nhìn thấy gan của chúng ngay từ bên
ngoài.
Trước đó, các nhà
khoa học lần đầu phát hiện thấy chúng là vào năm 2014 và lần thứ hai là
dưới rãnh Mariana vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên
loài cá này được mô tả chi tiết.
Cá ốc có cơ thể trong suốt và mềm mại. Ảnh: Californiadiver
Loài cá dị thường: Chịu được áp lực nước tương đương 1.600 con voi đè lên
Tiến sĩ Mackenzie Gerringer, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Friday Harbor thuộc Đại học Washington (Mỹ), cho biết:
"Cá
ốc có khả năng chịu được áp lực nước tương đương với 1.600 con voi đè
lên. Ở độ sâu này, cá thường có hình dạng rất khác. Chúng không có vảy,
không có răng lớn và không phát quang sinh học".
Loài cá này có thể chịu được áp lực nước rất lớn, tương đương với 1.600 con voi đè lên. Ảnh: Gizmodo
Do đó, loài cá sống ở rãnh đại dương sâu nhất có thể khác với hình dung của mọi người về những sinh vật
thông thường dưới đáy biển. Chúng đã tiến hóa để chịu được áp lực nước
khủng khiếp ở độ sâu tưởng chừng khó có loài sinh vật nào tồn tại được.
Tuy
nhiên, đây chỉ là một trong hai loài cá ốc được phát hiện thấy trong
những chuyến thám hiểm dưới rãnh Mariana. Theo đó, các nhà khoa học đã
bắt được tới 37 con cá Pseudoliparis swirei và thực hiện ghi hình về một
con đang bơi ở độ sâu 8.178 mét.
Phân
tích DNA và quét 3D để phân tích cấu trúc xương và mô đã giúp các nhà
nghiên cứu phát hiện loài cá mới ở rãnh Mariana. Ảnh: Adam
Summers/University of Washi
Nhưng
họ lại chưa bắt được một cá thể nào của loài còn lại mà chỉ quay được
hình ảnh của chúng ở độ sâu tương đương. Loài cá này có một cơ thể tuyệt
vời, trông chúng mềm mại đến nỗi các nhà khoa học so sánh với một miếng
giấy lụa bị kéo đi dưới nước.
Việc
phát hiện cá ốc Pseudoliparis swirei sống ở độ sâu 8.178 mét và có khả
năng chịu được áp lực nước tương đương với trọng lượng của 1.600 con voi
khiến các nhà khoa học cho rằng cá không thể sống được ở độ sâu vượt
quá 8.200 mét.
Chỉ
có chiều dài bằng 2 điếu thuốc lá, nhưng sinh vật nhỏ bé này có thể
chịu được áp lực nước tương đương 1.600 con voi đè xuống. Ảnh: Mackenzie
Gerringer
Đây là một vị trí giới hạn "không tưởng" dù điểm sâu nhất của rãnh Mariana (sâu nhất đại dương) là lên tới 11.000 mét.
Theo
các nhà nghiên cứu chia sẻ, cá ốc Pseudoliparis swirei gần như chắc
chắn là sinh vật đặc hữu của rãnh Mariana huyền bí với số lượng sinh
trưởng ở đây khá nhiều.
Xem video về loài cá ốc Pseudoliparis swirei:
Video tạm dừng
Cá ốc có thể sống được ở độ sâu "không tưởng" thuộc rãnh Mariana. Nguồn: Dailymail
Trứng
của loài cá này rất lớn với chiều rộng tới gần 1 cm. Tiến sĩ Gerringer
cho hay, việc tìm thấy hàng trăm con giáp xác nhỏ trong bụng đàn cá
chứng tỏ rằng loài sinh vật này có nguồn thức ăn dồi dào dưới đáy biển.
Việc phát hiện thấy cá ốc phát
triển và sinh trưởng được ở độ sâu "không tưởng" thuộc rãnh Mariana
khiến các nhà khoa học thay đổi suy nghĩ về sức sống và khả năng sinh
tồn tuyệt vời của loài này. Điều này sẽ giúp ích cho nhiều nghiên cứu
đột phá trong tương lai.
Bài viết tham khảo các nguồn: Dailymail, Nationalgeographic
theo Trí Thức Trẻ
ideo: Cá voi sát thủ khổng lồ moi gan, vứt xác cá đuối lên bờ
Theo Daily Star, đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh cá voi sát thủ ẩn
hiện trong làn nước biển xanh ở thành phố Nelson, New Zealand.
Khi camera tiến lại gần, người ta có thể nhìn thấy cá đuối nằm gọn
trong miệng cá voi sát thủ. Máu đỏ phun ra từ cá đuối, báo hiệu cái chết
của con mồi.
Đoạn video bị cắt đến cảnh xác cá đuối trôi dạt vào bờ biển. Cá voi
sát thủ chỉ moi gan mà không hề động đến bất cứ bộ phận nào khác của con
mồi.
Đoạn video lần đầu đăng tải trên Youtube vào ngày 30.11. Người quay
video Damon Ward nói: “Bạn có thể thấy rõ cảnh cá voi sát thủ moi gan cá
đuối. Dấu răng vẫn còn in rõ trên mình cá đuối”.
Cá voi sát thủ đại chiến cá đuối ở New Zealand.
Damon Ward là người đam mê tìm hiểu thiên nhiên, nói cá đuối thường đến vùng biển này vào mùa xuân.
“Cá voi sát thủ thường tấn công cá đuối bất ngờ, cắn vào phần đầu
hoặc giữ chặt đuôi cá đuối, ngăn không cho con mồi tung đòn đáp trả”,
Ward giải thích.
“New Zealand có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới người ta có thể nhìn
thấy cá voi sát thủ đi săn cá đuối. Không ít trường hợp cá đuối đáp
trả, đánh bại kẻ săn mồi”.
Hồi tháng 5, giới khoa học hết sức bất ngờ khi phát hiện 3 xác cá mập
trôi dạt vào bờ biển Nam Phi. Quá trình nghiên cứu xác định đây là
những nạn nhân xấu số của cá voi sát thủ. Cả 3 cá mập đều bị ăn mất gan
và chết vì vết thương quá nặng.
Ngày
1-12, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã Graham Fuller, cựu
Phó Chủ tịch Hội đồng Tình báo quốc gia thuộc Cơ quan Tình báo trung
ương Mỹ (CIA), với cáo buộc có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành
tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái.
Ông
Graham Fuller, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tình báo quốc gia thuộc Cơ
quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: huriyetdailynews.com
Văn phòng Trưởng Công tố Istanbul đã phát lệnh truy nã ông Fuller với
các cáo buộc tìm cách lật đổ Chính phủ CH Thổ Nhĩ Kỳ, cản trở các nhiệm
vụ quốc gia, tiếp cận thông tin mật quốc gia vì mục đích do thám chính
trị và quân sự, cũng như tìm cách lật đổ trật tự hiến pháp tại nước này.
Tháng 4 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra nhằm vào 17 cá nhân là
các quan chức và cựu quan chức Mỹ bị cho là có liên quan tới giáo sĩ
Fethullah Gulen, người mà giới chức Ankara cho là đứng đằng sau vụ đảo
chính bất thành hồi tháng 7-2016. Trong số những người bị điều tra có
lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và cựu Giám đốc
CIA John Brennan.
Cuộc đảo chính bất thành năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 246 người thiệt
mạng, 2.000 người bị thương, trong đó có 103 tướng lĩnh quân đội. Tính
đến nay, nhà chức trách nước này đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi
liên quan. Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công
tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo...
Một số nước phương Tây đã lên tiếng chỉ trích hành động trên của Thổ Nhĩ
Kỳ, song theo chính quyền Ankara, chỉ có hành động như vậy mới có thể
dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới do giáo sĩ Gulen đứng đầu vốn đã
thâm nhập vào những cơ quan như quân đội, tòa án và trường học.
Theo Tin Tức
4 bước giải bài tập Vật lý
Bài tập Vật lí là một trong những phương tiện tốt
nhất để rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, rèn
luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát hóa đã thu nhận được để
giải quyết vấn đề của thực tiễn.
Trong khi làm bài tập do phải tự mình phân tích các
điều kiện của đề bài, tự xây dựng lập luận nên tư duy của học sinh phát
triển, năng lực làm việc tự lực được nâng cao, tính kiên trì được phát
triển.
Với quan điểm trên, cô Lê Thị Loan – giáo viên Trường THCS Giảng Võ
(Hà Nội) – cho rằng, giải bài tập Vật lí không chỉ dừng lại trong phạm
vi vận dụng những kiến thức đã học mà còn giúp rèn luyện cho học sinh tư
duy sáng tạo.
Khi giải bài bài tập cho học sinh phải nhớ lại những kiến thức đã
học, có khi phải sử dụng tổng hợp những kiến thức của nhiều chương, vì
vậy nó là phương tiện củng cố, ôn tập kiến thức sinh động. Bài tập vật
lí là phương tiện có hiệu quả để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, vận
dụng kiến thức của học sinh.
Dưới đây là chia sẻ của cô Lê Thị Loan về phương pháp chung trong giải bài tập Vật lý, với 4 bước cụ thể như sau: Bước 1: Tìm hiểu đầu bài
Bước này bao gồm việc xác định ý nghĩa của các thuật ngữ, phân biệt
đâu là ẩn số, đâu là dữ liệu. Với những bài tập tính toán sau khi tìm
hiểu đầu bài cần dùng các kí hiệu để tóm tắt đầu bài. Trong trường hợp
cần thiết phải vẽ hình để diễn đạt những điều kiện của đầu bài. Bước 2: Xác lập mối liên hệ cơ bản giữa các dữ liệu xuất phát và cái phải tìm
Phân tích nội dung bài tập, đối chiếu các dữ liệu xuất phát từ cái
phải tìm để làm sáng tỏ bản chất vật lí của những hiện tượng mô tả trong
bài. Trong quá trình phân tích, cần làm sáng tỏ một số vấn đề sau:
- Bài tập đang giải thuộc loại bài tập nào? Định tính hay định lượng? Bài tập thí nghiệm hay đồ thị.
- Đối tượng đang xét trong trạng thái nào? Ổn định hay biến đổi? Những điều kiện ổn định hay đang biến đổi như thế nào?
- Có những đặc trưng định tính, định lượng nào đã biết và chưa biết,
mối quan hệ các đặc trưng đó biểu hiện ở những định luật, quy tắc, định
nghĩa, công thức nào? Bước 3: Rút ra kết quả cần tìm
Từ các liên hệ cần thiết đã xác lập được tiếp tục luận giải tính toán để rút ra kết quả cần tìm. Bước 4: Kiểm tra và biện luận kết quả
Trong bước này phải phân tích kết quả cuối cùng để loại bỏ những kết
quả không phù hợp với điều kiện đầu bài hoặc không phù hợp với thực tế.
Việc biện luận cũng là một cách để kiểm tra sự đúng đắn của quá trình
lập luận. Đôi khi nhờ sự biện luận này mà học sinh có thể tự phát hiện
ra những sai lầm trong quá trình lập luận do sự vô lí của kết quả thu
được.
Trong thực tế việc giải các bài tập vật lí không nhất thiết phải tách
bạch một cách cứng nhắc bước 2 và bước 3 trình bày ở trên, không phải
bao giờ cũng xác lập xong xuôi hệ thống chương trình để rút ra kết quả
cần tìm.
Có thể là sau khi xác lập được mối liên hệ vật lí nào đó rồi tiếp tục
thiết lập được mối liên hệ khác. Nghĩa là sự biến đổi các mối liên hệ
(các phương trình) cơ bản đã xác lập được có thể xen kẽ, hòa lẫn với
việc tìm tòi xác lập các mối liên hệ cần thiết tiếp theo.
"Bài tập Vật lí với tính cách là một
phương pháp dạy học giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành
các nhiệm vụ dạy học vật lí ở phổ thông. Xét về mặt định hướng phát
triển năng lực của học sinh, đặc biệt là về mặt rèn luyện kĩ năng vận
dụng kiến thức đã lĩnh hội được thì vai trò của việc giải bài tập vật lí
trong quá trình học tập có một giá trị rất lớn.
Việc giải bài tập giáo dục ý chí, tính
kiên trì vượt khó, phát triển tư duy lô gíc, sự nhanh trí. Trong quá
trình tư duy sâu sắc ấy, có sự phân tích và tổng hợp những mối liên hệ
giữa các hiện tượng và đại lượng vật lí đặc trưng cho chúng. Bài tập
giúp các em hiểu được nhiều mối liên hệ giữa vật lí và kĩ thuật" - cô Lê
Thị Loan.
Theo Hải Bình
Giáo dục & Thời đại
Câu chuyện cuộc đời "mê hoặc" của Nikola Tesla: Thiên tài thắp sáng thế giới
Đông Mai |
3
Hình minh họa.
Nikola Tesla sinh ngày 10/7, nếu còn sống thì hiện ông 161 tuổi.
Đây có lẽ là dịp tốt
để tôn vinh cuộc đời của nhà kỹ sư, nhà vật lý người Serbia: Không có
Tesla, bạn sẽ không thể có điện cho ngôi nhà của mình.
Tesla
sở hữu hơn 300 bằng sáng chế trong suốt 86 năm cuộc đời mình và những
phát minh của ông đặt nền móng cho sự ra đời của dòng điện xoay chiều
(AC), động cơ điện, radio, đèn huỳnh quang, laser và điều khiển từ xa,
cùng rất nhiều phát kiến khác.
Tuy
vậy, một số trong những ý tưởng ra đời sau của Tesla dường như vẫn còn
lạ lẫm, thậm chí cho đến tận bây giờ. Lấy ví dụ, ông từng miêu tả những ý
tưởng về tia tử thần và ám chỉ một ý tưởng khác về một "bức tường vũ
trang" không thể xuyên thủng nhằm phá hoại và chặn đứng các cuộc ngoại
xâm.
Sau đây là một vài nét điểm
xuyết về cuộc đời đáng nhớ của một trong những thiên tài vĩ đại nhất và
cũng kỳ cục nhất trong lịch sử.
Nikola Tesla sinh ngày 10/7/1856 tại Smiljan thuộc đế chế Áo-Hung (nay là Croatia).
Cha
của ông, Milutin Tesla, là một cha sứ chính thống người Serbia và mẹ
của ông, Djuka Mandic, là một nhà phát minh đồ gia dụng.
Khi vào đại học, ban đầu Tesla quan tâm nghiên cứu vật lý và toán học, nhưng ông nhanh chóng trở nên thích thú với ngành điện.
Tesla
theo học trường Realschule, Karlstadt năm 1873, Học viện Bách khoa Khoa
học ở Graz, Áo và Đại học Prague. Ông từng làm kỹ sư điện tại một công
ty điện thoại ở Budapest vào năm 1881.
Tesla đã phát triển khái niệm động cơ cảm ứng khi đang đi bộ trong công viên cùng bạn bè.
Sau
này, khi sinh sống tại Strasbourg, Pháp năm 1883, Tesla đã xây dựng một
nguyên mẫu động cơ cảm ứng (một động cơ AC được cung cấp năng lượng qua
cảm ứng điện từ) và thử nghiệm của ông đã thành công.
Do
công trình của mình không thu hút được sự quan tâm tại Châu Âu nên
Tesla đã chuyển đến Mỹ và làm việc cho Thomas Edison tại New York.
Giấc mơ thời thơ ấu của Tesla là khai thác năng lượng từ thác Niagara.
Năm
1895, ông đã thiết kế nhà máy thủy điện đầu tiên tại con thác này, dấu
mốc quan trọng của dòng điện xoay chiều. Người ta đã dựng tượng Tesla
trên đảo Goat để vinh danh ông.
Tài năng xuất chúng nhưng Tesla lại là một người khá kỳ cục. Từng có thời gian ông không ăn các loại thức ăn rắn.
Ông chỉ ăn mật ong, uống sữa ấm và dùng một loại đồ uống được làm từ các loại rau như atisô và cần tây.
Tesla cho hay ông không bao giờ ngủ nhiều hơn hai giờ một lần.
Vậy nhưng, Tesla cũng thừa nhận mình hay ngủ gật để "sạc pin". Một báo cáo cho biết ông từng làm việc suốt 84 giờ mà không ngủ.
Năm 1882, Tesla phát hiện từ trường xoay chiều, nguyên lý vật lý tạo cơ sở cho gần như tất cả các thiết bị sử dụng điện xoay chiều.
Ông
đã sử dụng nguyên lý này để chế tạo ra motor điện từ AC và hệ thống đa
pha cho máy phát, truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện.
Khi Tesla đang làm việc trong phòng thí nghiệm của Thomas Edison ở New Jersey, giữa hai người đã xảy ra một cuộc "nội chiến" tranh luận đâu là dòng điện tốt nhất.
Edison
ưa dùng dòng điện một chiều hay DC, trong khi Tesla chuộng dòng điện
xoay chiều hay AC (định kỳ thay đổi hướng). Điều này dẫn đến "cuộc chiến
giữa các dòng điện", mà cuối cùng Tesla là người chiến thắng nhờ hiệu
quả cao hơn của AC.
Tesla cũng cộng tác chặt chẽ cùng nhà công nghiệp, nhà phát minh George Westinghouse và sự hợp tác này đã giúp thiết lập mạng lưới điện trên khắp nước Mỹ.
Ông
từng viết một tài liệu kinh điển mang tên "Một hệ thống mới của động cơ
và bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều" năm 1888, trong đó đưa ra quan
điểm về động cơ và các hệ thống điện của ông. Tài liệu này thu hút sự
chú ý của Westinghouse và họ bắt tay hợp tác để mang điện đến các vùng
đất khác trên nướcMỹ.
Hệ thống AC của Tesla vẫn là tiêu chuẩn cung cấp điện của thế giới cho đến tận bây giờ.
Ông cũng phát minh ra cuộn dây Tesla, một thiết bị được sử dụng rộng rãi ngày nay trên radio, TV và các thiết bị điện tử khác.
Năm
1891, Tesla phát triển một cuộn dây cảm ứng tạo ra dòng điện xoay chiều
tần số cao, nay được gọi là cuộn dây Tesla. Ông đã sử dụng nó trong các
thí nghiệm tạo sét, tia X-quang và điện không dây.
Cuộn
dây đã trở thành nền móng của đài phát thanh và truyền hình. Ngày nay,
cuộn dây Tesla chủ yếu được sử dụng trong ngành giáo dục và giải trí.
Tesla được cấp bằng sáng chế cho hệ thống cơ bản của đài phát thanh vào năm 1896.
Đài
phát thanh thường được ghi nhận là phát minh của Guglielmo Marconi,
người đã thực hiện việc truyền sóng vô tuyến đầu tiên vào năm 1901. Tuy
nhiên, Tesla mới là người đã phát triển các yếu tố cấu thành cơ bản của
một máy phát thanh, sau đó được Marconi sử dụng – tình huống khiến cả
hai phải gặp nhau tại tòa.
Tesla từng nhen nhóm hai giấc mơ mới chỉ trên lý thuyết: "tia tử thần" và "bức tường vũ trang không thể xuyên thủng" có thể ngăn chặn các cuộc ngoại xâm.
FBI
lưu trữ hồ sơ về Tesla trong suốt thời gian ông sinh sống tại Hoa Kỳ và
vẫn giữ nó đến tậnnăm 2011, khi được công bố hồ sơ đã lên đến 250
trang.
Vào năm 1943, khi Tesla qua
đời, kỹ sư điện và nhà nghiên cứu công nghệ quân sự John G. Trump –
người được gọi là ông chú "hạt nhân" của Tổng thống Trump trên một bài
báo tháng 4/2016 - đã thẩm tra những ảnh hưởng của Tesla và báo cáo lại
cho FBI.
John Trump được cho là đã
báo cáo lên FBI: "Ý tưởng và nỗ lực của Tesla trong ít nhất 15 năm qua
chủ yếu là những suy đoán cá nhân, mang tính triết học và theo cách PR
bản thân", chứ "không có lấy một nguyên lý hay phương thức nào khả dụng,
hợp lý, mang lại kết quả".
Suốt cuộc đời mình, Tesla chưa một lần lập gia đình, nhưng ông lại dành tình yêu của mình chomột chú chim bồ câu.
Teslacó
thói quen đi dạo trong công viên và cho chim bồ câu ăn. Ông nảy sinh
tình cảm với một chú chim bồ câu trắng thường ghé thăm ông mỗi ngày.
"Tôi thích chú chim bồ câu ấy như cách một người đàn ông yêu một phụ nữ, và cô ấy yêu tôi. Chừng nào tôi còn bên cạnh cô ấy thì cuộc đời tôi còn ý nghĩa",Tesla đã nói.
theo Vnreview
Phát hiện mới: Năng lượng tối và vật chất tối không hề tồn tại như giới khoa học vẫn nghĩ
Steve Trần |
1
Hình minh họa.
Lâu nay các nhà khoa học vẫn cho rằng thành phần chính của vũ trụ là
năng lượng tối (chiếm hơn 68%) và vật chất tối (27%), còn các hành tinh
và vì sao chỉ chiếm khoảng 5%. Một nghiên cứu mới cho thấy giả thuyết
trên không còn đúng nữa…
Trong gần một thế kỷ
qua, các nhà nghiên cứu đã giả định rằng vũ trụ chứa nhiều vật chất hơn
những gì đã được quan sát trực tiếp. Loại vật chất chưa thể quan sát,
yếu tố khiến các vì sao chuyển động đã được gọi tên là vật chất tối chiếm 27% vũ trụ.
Ngoài
ra trong vũ trụ còn một thành phần thúc đẩy quá trình tăng tốc giãn nở
vũ trụ, mạnh mẽ hơn cả lực hấp dẫn, được gọi là năng lượng tối chiếm đến
68% vũ trụ.
Tuy
nhiên, theo một nhà nghiên cứu đến từ đại học Geneva (UNIGE) ở Thụy Sĩ
thì hai khái niệm trên không còn hợp lý nữa. Nhóm này đã minh họa được
các hiện tượng mà không cần đến vật chất tối và năng lượng tối.
Nghiên
cứu được xuất bản trên tạp chí vật lý thiên thể The Astrophysical
Journal nhiều khả năng sẽ giúp chúng ta giải đáp được hai trong số các
bí ẩn lớn nhất của ngành thiên văn học.
Theo Science Daily,
vũ trụ và lịch sử tiến hóa được mô tả tượng trưng bằng các phương trình
trong thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn phổ quát của
Newton và cơ học lượng tử. Mô hình vũ trụ trung tâm hiện nay là big bang
và sự giãn nở (ảnh dưới).
Theo
giáo sư danh dự bộ môn thiên văn của UNIGE André Maeder, mô hình truyền
thống trên chưa tính đến một giả thuyết khởi đầu, đó là biến thiên quy
mô của không gian rỗng.
Không gian
rỗng là yếu tố hình thành nên các phương trình tương đối rộng của
Einstein, được biểu thị bằng một số lượng thường gọi là "hằng số vũ trụ"
(cosmological constant). Trong mô hình cũ, không gian rỗng và các đặc
điểm của nó sẽ không thay đổi theo sự giãn nở hay thu hẹp của vũ trụ.
Phương trình tương đối rộng nguyên bản của Einstein (Ảnh: UTokyo Research)
Thay
đổi lại giả định không gian rỗng trong mô hình cũ từ hằng số thành biến
thiên, Maeder đã xây dựng và thử nghiệm ba mô hình mới:
Mô
hình đầu tiên dựa trên thuyết tương đối rộng của Einstein, thử nghiệm
thứ hai dựa trên luật hấp dẫn của Newton (một phiên bản cụ thể của các
phương trình tương đối rộng), thử nghiệm thứ ba xem xét độ phân tán tốc
độ của các vì sao quay quanh Milky Way (thiên hà có trái đất của chúng
ta).
Trong thử nghiệm đầu tiên dựa
trên thuyết tương đối rộng, các kết quả tính toán đều phù hợp với các
quan sát. Mô hình đầu cũng dự đoán được sự giãn nở đang gia tốc của vũ
trụ mà không cần tới các yếu tố năng lượng tối hay năng lượng phân tử.
Tóm
lại, các phương trình vật lý trong mô hình đầu tiên dựa trên thuyết
tương đối rộng của Maeder đã bao gồm sự gia tốc giãn nở vũ trụ, do đó có
thể thực tế không tồn tại cái gọi là năng lượng tối.
Trong
mô hình thứ hai dựa trên luật hấp dẫn của Newton, áp dụng cho các cụm
thiên hà, mô hình này cho thấy vô số cụm thiên hà phù hợp với vật chất
thấy được, nghĩa là chúng ta có thể giải thích được tốc độ cao của các
thiên hà trong các cụm thiên hà mà không cần đến vật chất tối.
Luật
hấp dẫn Newton đã điều chỉnh cũng dự đoán được các vì sao sẽ đạt được
tốc độ cao ở các khu vực rìa ngoài thiên hà mà không cần miêu tả vật
chất tối.
Trong thử nghiệm thứ ba tập
trung vào độ phân tán trong tốc độ của các vì sao dao động quanh mặt
phẳng Milky Way (thường gia tăng theo độ tuổi của các ngôi sao liên
quan), giả thuyết không gian rỗng bất biến (không thay đổi) truyền thống
đã giải thích rất tốt sự phân tán tốc độ này. Kết quả độc đáo này là
điều mà trước giờ khoa học vẫn chưa thống nhất.
Khám phá mới của Maeder sẽ mở đường cho một khái niệm mới trong thiên văn, một khái niệm gây nhiều nghi vấn và tranh cãi. "Mô hình này cuối cùng đã giải quyết được hai trong những bí ẩn lớn nhất của thiên văn.
Việc
công bố nó vẫn đúng với tinh thần khoa học: không điều gì có thể mãi
mãi là hiển nhiên, không chỉ trong các mặt kinh nghiệm, quan sát hay lý
luận của con người", giáo sư André Maeder kết luận.
Vật chất tối và năng lượng tối
Vật
chất tối bắt đầu có tên trong tự điển thiên văn thế giới vào năm 1933,
khi nhà thiên văn Thụy Sĩ Fritz Zwicky có một khám phá chấn động thế
giới: vũ trụ có nhiều vật chất hơn những cái chúng ta đã thấy trong thực
tế.
Đến những năm 1970, khái niệm
vật chất tối càng trở nên quan trọng hơn khi nó được nhà thiên văn Mỹ
Vera Rubin dùng để giải thích sự dịch chuyển và tốc độ của các vì sao.
Sau
đó giới khoa học đã cống hiến nhiều nguồn lực đáng kể để xác định vật
chât tối: trên không gian, mặt đất và tại CERN (Tổ chức Nghiên cứu hạt
nhân châu Âu) nhưng tất cả đều không thành công.
Năm
1998, thế giới lại chứng kiến khám phá chấn động thứ hai: phát hiện sự
gia tốc của vũ trụ đang giãn nở từ một nhóm các nhà vật lý thiên thể Úc
và Mỹ. Khám phá được gọi là năng lượng tối này đã được trao giải Nobel
vật lý 2011.
có thể định nghĩa được loại năng lượng đen
được cho là mạnh hơn cả lực hấp dẫn của Newton.
khi được phát hiện, vật chất đen và năng lượng tối là hai bí ẩn đã thách thức giới thiên văn trong gần mộtBất
chấp những nguồn lực khổng lồ đã được thực hiện nêu trên, chưa từng có
lý thuyết hay quan sát nào thế kỷ qua.
Trước
nghiên cứu của UNIGE ở trên thì hồi tháng tư năm nay cũng đã có một
nhóm nhà khoa học Hungary công bố giả thuyết mô hình vũ trụ mới không
cần năng lượng tối. Giải thuyết này xem mật độ vật chất vũ trụ là khác
nhau, vì vậy sự giãn nở vũ trụ cũng khác nhau.
Các
kết quả tính toán cũng cho thấy mô hình này phù hợp với thuyết tương
đối rộng và cũng lý giải được sự giãn nở vũ trụ không có năng lượng tối.
(Theo Science Daily)
theo Vnreview
Phát hiện tín hiệu bí ẩn chưa từng thấy trong vũ trụ
Thứ bảy, 02/12/2017 15:08
Hãy là một trong những người thích nội dung này
Chia sẻ
Các đài quan sát vũ trụ, vệ tinh và các nhà khoa học chưa bao giờ nhìn thấy các tín hiệu như thế này.
Theo International Business Times, vệ tinh
DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) của Trung Quốc được phóng lên
không gian vào năm 2015 nhằm theo dấu vật chất tối, "bóng ma" ẩn trong
vũ trụ, đã phát hiện một số tín hiệu lạ đầy bí ẩn. Phát hiện mới này
được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học tiến gần hơn tới việc khám phá ra
ánh sáng trong vật chất tối vô hình trong vũ trụ bao la.
Cách Trái Đất hàng trăm, hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu, chục
triệu, hàng trăm triệu năm ánh sáng là những thứ đầy bí ẩn. (Ảnh minh
họa)
Thiết bị chính của DAMPE là một dải máy dò
hẹp xếp đan chéo chồng lên nhau, được thiết kế để nhận biết các hạt
phản vật chất, electron và positron phát ra từ tia vũ trụ. Vệ tinh của
Trung Quốc đã quan sát khoảng 1,5 triệu tia vũ trụ ở trên ngưỡng năng
lượng khoảng 10 nghìn tỉ eV. Kết quả, DAMPE ghi nhận có một sự gián đoạn
quang phổ khác thường và có thời điểm tăng vọt, có thể là dấu hiệu đầu
tiên về vật chất tối.
"Đó có thể là bằng chứng về vật chất tối,
nhưng phần đứt đoạn ở đường cong có thể đến từ nguồn tia vũ trụ khác",
nhà vật lý thiên văn Chang Jin, nhà khoa học chủ chốt trong dự án DAMPE
kiêm Phó Giám đốc Đài quan sát Purple Mountain (PMO) thuộc Viện Hàn lâm
Khoa học Trung Quốc (CAS), cho biết.
"Đây là lần đầu tiên một thí nghiệm trong
không gian đề cập chi tiết và chính xác tới phổ electron và positron lên
tới 5 TeV. Ở khoảng năng lượng này, chúng tôi tìm thấy một số đặc trưng
thú vị ngoài mong đợi. Chúng tôi phát hiện sự gián đoạn quang phổ ở 0,9
TeV và nhiều khả năng có một điểm tăng vọt ở 1,4 TeV. Chúng tôi chưa
bao giờ ngờ đến những tín hiệu như vậy", Chang nói.
Theo ông Chang, điểm tăng vọt nói trên là
rất bất thường. Tín hiệu có thể có nguồn gốc từ vật chất tối hoặc chuẩn
tinh. Ngay cả khi chúng đến từ chuẩn tinh, đây vẫn là một hiện tượng vật
lý thiên văn lạ lẫm mà loài người chưa từng biết tới.
Các nhà nghiên cứu cũng đã loại trừ khả
năng các tín hiệu bất thường xuất hiện là do sự hỏng hóc của máy dò vệ
tinh. Theo ông Chang Jin, các phân tích độc lập từ năm nhóm khác nhau đã
đi đến kết luận tương tự.
Đo chính xác các tia vũ trụ, đặc biệt ở
dải năng lượng rất cao là yếu tố quan trọng đối với các nhà khoa học
trong việc tìm kiếm dấu vết của sự hủy hoại hoặc sự phân rã vật chất tối
trong vũ trụ. Đây cũng là yếu tố giúp hiểu được các hiện tượng thiên
văn năng lượng cao nhất trong vũ trụ, như hạch nhân thiên hà hoạt động
hay vụ nổ của các ngôi sao lớn.
Các nhà khoa học tính rằng vật chất bình
thường, chẳng hạn như các thiên hà, sao, cây, đá và nguyên tử, chỉ chiếm
khoảng 5% vũ trụ. Tuy nhiên, khoảng 26,8% vũ trụ là vật chất tối và
68,3% năng lượng tối. Hiện, những bí ẩn về vũ trụ bao la vẫn đang được
các nhà khoa học trên khắp thế giới khám phá.
WASP-18b, hành tinh cách Trái Đất 325 năm ánh sáng, lớp gấp 10 lần sao
Mộc và bao phủ là khí quyển chứa đầy carbon monoxide. Hành tinh không có
nước nhưng lại có nhiệt độ cực cao, biến nó thành thế giới vô cùng bất
lợi cho sự sống, theo International Business Times. Các nhà nghiên cứu chưa từng biết tới một hành tinh nào có tầng thượng quyển chứa carbon monoxide như vậy.
"Thành phần cấu tạo của WASP-18b vượt ngoài mọi hiểu biết", Kyle
Sheppard ở Trung tâm bay vũ trụ Goddard của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ
(NASA), tác giả chính của nghiên cứu đăng hôm 1/12 trên tạp chí
Astrophysical Journal Letters. "Chúng tôi biết bất kỳ ngoại hành tinh
nào khác có carbon monoxide chiếm lĩnh hoàn toàn tầng thượng quyển như
vậy".
Phát hiện này có thể làm thay đổi hiểu biết của giới nghiên cứu về quá
trình hình thành khí quyển hình bao quanh các hành tinh. "Sự kết hợp
hiếm hoi giữa các yếu tố trên WASP-18b mở ra cánh cửa mới trong hiểu
biết của chúng ta về các quá trình vật lý và hóa học trong khí quyển
ngoại hành tinh", nhà nghiên cứu Nikku Madhusudhan ở Đại học Cambridge
nói.
WASP-18b thuộc lớp hành tinh mang tên "sao Mộc nóng", những hành tinh
khí khổng lồ quay rất gần sao chủ và kết quả là chúng có nhiệt độ cực
cao. Hành tinh hoàn thành một vòng quay quanh sao chủ sau 23 tiếng.
Phát hiện đến từ một phân tích mới dựa trên các quan sát của kính viễn
vọng không gian Hubble và Spitzer. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận khí
quyển của WASP-18b nhiều khả năng chứa lượng kim loại (các nguyên tố
nặng hơn hydro và heli) nhiều hơn 300 lần so với bất kỳ hành tinh "sao
Mộc nóng" nào khác.
WASP-18b và nhiều ngoại hành tinh khác sẽ trở thành trọng tâm của các
nghiên cứu sâu hơn khi kính viễn vọng James Webb được phóng vào không
gian năm 2019.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét