Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG196

(ĐC sưu tầm trên NET)

Ai chịu trách nhiệm công trình sai phạm ở chùa Hương?

TPO - Sở VHTT và các sở ban ngành, nhà khoa học chỉ ra sai phạm rõ ràng của công trình không phép ở chùa Hương, tuy nhiên lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức vẫn quanh co về việc có cấp phép hay không cho công trình Hương nghiêm pháp đường
Không gian bên trong toà Hương nghiêm pháp đường. Ảnh: Toan Toan. Không gian bên trong toà Hương nghiêm pháp đường. Ảnh: Toan Toan.
Trong buổi làm việc với đoàn thanh tra liên ngành do Sở VHTT Hà Nội dẫn đầu, trụ trì chùa Hương, Thượng tọa Thích Minh Hiền khẳng định “có chữ ký đồng ý của huyện vào tờ trình của nhà chùa để xây dựng Hương nghiêm pháp đường”.
Tuy nhiên, khi lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội chất vấn, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức không đưa ra lời giải thích thuyết phục.
“Năm 2011 nhà chùa có tờ trình xin ý kiến huyện, nhưng huyện không thể nhớ được cụ thể tờ trình như thế nào”, ông Hậu nói. Điều đáng nói là di tích quốc gia khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND huyện Mỹ Đức quản lý toàn diện. Cho dù có hẳn BQL trực tiếp giải quyết các vấn đề của di tích, nhưng trách nhiệm của UBND huyện Mỹ Đức không thể chối cãi.
Ông Hậu lí luận, Hương nghiêm pháp đường vốn nằm trên khu nhà cũ, nay được xây mới với mục đích phục vụ khách thân tín, đội ngũ phục vụ của nhà chùa.
“Người quản lý, BQL có biết nhưng thôi vì mục đích sử dụng cấp thiết nên vừa làm vừa hoàn thiện thủ tục. Khuôn viên đó ở ngay thung lũng rất nhỏ, công trình nào cũng nhỏ, khó xê dịch, chuyển đổi. Chúng tôi hiểu có gì đó chưa thật đến nơi đến chốn nên hồ sơ chưa đúng với quy định”, ông Hậu nói thêm.
Là người được giao phụ trách công tác chỉ đạo, tổ chức chùa Hương và quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nhưng phần trả lời của ông Nguyễn Văn Hậu không thuyết phục.
Luật Di sản sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định rõ về quy trình, thủ tục xin cấp phép khi xây dựng, tu bổ bất cứ hạng mục nào trong di tích, hoặc có khả năng gây ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường của di tích. Cơ quan quản lý địa phương không thể thờ ơ, đổ tại thiếu hiểu biết pháp luật. PGS.TS. Trần Lâm Biền, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia nhấn mạnh rằng, đã là di tích quốc gia, người có quyền đồng ý cuối cùng là Bộ trưởng.
Cuộc thanh tra của Hà Nội đầu tuần chưa thể giải quyết ngay những sai phạm của tòa Hương nghiêm pháp đường, tuy nhiên lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội và một số nhà khoa học nhấn mạnh “phải tuân thủ luật di sản”. Để xảy ra tình trạng xây dựng một công trình bề thế, kiến trúc lạ suốt 3 năm trời, đưa vào sử dụng 2 năm mới được báo chí phát hiện, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức không thể chối bỏ trách nhiệm.
Ông Hậu tiếp tục kiến nghị Hà Nội sớm có giải pháp “xem xét để  tiếp tục sử dụng công trình và cho phép hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền. Đề nghị Sở VHTT Hà Nội sớm trình thành phố giải quyết vấn đề này, để có thể được công nhận di tích quốc gia đặc biệt”, ông Hậu nói. Các nhà khoa học, đại diện Sở VHTT Hà Nội giữ quan điểm thận trọng khi xử lý, nhưng cũng phải làm rõ trách nhiệm và có những cam kết rõ ràng hơn.
PGS.TS. Trần Lâm Biền nhấn mạnh phải nghiêm, “pháp luật phải được thực thi” vì nếu không sẽ nhờn. Các nhà khoa học khác phân tích thêm, giá trị quốc gia đặc biệt của chùa Hương là xứng đáng, nhưng “trượt” danh hiệu vì tình trạng để xảy ra sai phạm nghiêm trọng thời gian qua. Nếu nhà quản lý địa phương tiếp tục để xảy ra những tình trạng tương tự, thì danh xưng “Nam thiên đệ nhất động” chẳng mấy chốc bị biến dạng vì xây dựng tràn lan, không đúng phép.
Đại diện của Sở Xây dựng Hà Nội cũng nêu rõ, tính đến thời điểm này chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào liên quan đến công trình Hương nghiêm pháp đường này. Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho công trình này cũng chưa nhận được văn bản nào. Như vậy, UBND huyện Mỹ Đức phải lãnh trách nhiệm về việc để công trình xây dựng, tồn tại trong suốt thời gian qua. Sở VHTT Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp báo cáo UBND TP. Hà Nội trong thời gian tới.

Iraq tung đòn hủy diệt IS ở thành phố chiến lược Ramadi

Lực lượng an ninh Iraq từ nhiều hướng khác nhau đang khép chặt vòng vây quanh trung tâm Ramadi, quyết diệt IS trong vòng 72 giờ.
iraq-tung-don-huy-diet-is-o-thanh-pho-chien-luoc-ramadi
Quân đội Iraq sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng tái chiếm Ramadi. Ảnh: Al Ajazeera
Ngày 22/12, các lực lượng an ninh Iraq dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ đã tiến đến gần khu vực trung tâm thành phố chiến lược Ramadi và chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) cố thủ tại đây trong chiến dịch phản công được chuẩn bị suốt nhiều tháng trời và được coi là phép thử quan trọng đối với chính phủ Iraq, theo NYTimes.
Sau những đợt không kích dữ dội của chiến đấu cơ Mỹ, quân đội, cảnh sát Iraq phối hợp với dân quân người Sunni bắt đầu áp sát trung tâm thành phố từ đêm qua. Các quan chức Iraq mô tả đây là một cuộc tấn công trong môi trường tác chiến đô thị khốc liệt, nơi các binh sĩ Iraq phải đối mặt với bom xe, hỏa lực bắn tỉa và các loại bẫy nổ. Quân đội Iraq ước tính khoảng 300 tay súng IS đang cố thủ bên trong khu vực trung tâm Ramadi.
Nếu quân đội Iraq thành công trong chiến dịch tái chiếm Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq, đây sẽ là thất bại quân sự cay đắng nhất của phiến quân IS sau những trận thua liên tiếp kể từ khi tổ chức khủng bố này tràn vào Iraq hồi năm ngoái.
Hồi tháng 4, quân đội Iraq và dân quân người Shiite đã đánh bật được IS ra khỏi thành phố Tikrit, và tiếp tục tiến đánh, tái chiếm thành phố lọc dầu Baiji vào tháng 10. Tháng trước, dân quân người Kurd và Yazidi đã tấn công phiến quân IS ở thành phố Sinjar, phía bắc Iraq, khiến IS phải rút lui.
Chiếm được Ramadi, thành phố chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km, sẽ là một thắng lợi về tinh thần rất cần thiết đối với chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi, đồng thời thể hiện sự hợp tác thành công giữa quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Sunni. Điều quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ giúp quân đội Iraq vớt vát được danh dự sau những thất bại quân sự đáng hổ thẹn.
Ramadi rơi vào tay IS từ tháng 5, sau khi hàng ngàn lính đặc nhiệm, binh sĩ Iraq đóng quân tại thành phố này hoảng hốt tháo chạy trước đợt tấn công của phiến quân IS, để lại nhiều vũ khí, khí tài có giá trị. Sự sụp đổ chóng vánh của Ramadi đã bộc lộ những điểm yếu chết người của quân đội Iraq, đó là tổ chức kém, khả năng chỉ huy kém, cũng như tinh thần chiến đấu bạc nhược, đến mức nhiều quan chức Mỹ phải thốt lên rằng lính Iraq "không hề có tinh thần chiến đấu". Chính phủ Iraq cũng bị chỉ trích vì lưỡng lự không muốn điều quân tới Ramadi để chi viện cho dân quân người Sunni bám trụ trong thành phố chống IS.
Tốc độ tiến quân của các lực lượng an ninh Iraq hôm thứ hai và thứ ba vừa rồi đã thắp lên hy vọng rằng sau nhiều tháng trời chuẩn bị, chính phủ Iraq cuối cùng cũng đã xây dựng được một lực lượng đủ lớn để giành thế áp đảo ở Ramadi, và khởi động một chiến dịch quân sự lớn hơn để chống lại IS tại những khu vực khác của tỉnh Anbar.
iraq-tung-don-huy-diet-is-o-thanh-pho-chien-luoc-ramadi-1
Chiến thắng ở Ramadi được kỳ vọng sẽ khích lệ đáng kể tinh thần của quân đội Iraq. Ảnh: Reuters
Thảm bại khó tránh
"Tôi cho rằng việc IS thảm bại ở Ramadi là không thể tránh khỏi", đại tá Steven H. Warren, người phát ngôn quân đội Mỹ tại Iraq, tuyên bố. Nhưng ông này cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng đòn tấn công cuối cùng vào trung tâm Ramadi, nơi 300 tay súng IS luôn sẵn sàng thực hiện các cuộc đánh bom tự sát, "sẽ là một trận chiến khó khăn".
Các cuộc tấn công tương tự tại những đô thị lớn như Tikrit hay Baiji cũng phải kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, và kinh nghiệm chiến trường cho thấy phiến quân IS không dễ gì chịu bỏ cuộc. Suốt hai tuần qua, từ 600 đến 1.000 tay súng IS đã chống trả quyết liệt khi bị hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và dân quân Iraq bao vây, cùng với những đợt không kích dữ dội của Mỹ.
Hiện khoảng 300 phiến quân IS sống sót sau các trận không kích đang phải co cụm cố thủ ở khu vực trung tâm thành phố, lọt thỏm giữa hai con sông lớn, mặt còn lại ở phía đông đang bị quân đội Iraq vây chặt. IS đã phá hủy tất cả các cây cầu dẫn vào thành phố, đồng thời chặt đứt luôn đường rút lui và tiếp viện của chúng, các quan chức Iraq cho hay.
"Chúng tôi tiến vào trung tâm Ramadi từ nhiều hướng khác nhau, và đang bắt đầu lùng sục trong các khu dân cư", tướng Sabah al-Numani, người phát ngôn đơn vị chống khủng bố của quân đội Iraq phụ trách chiến dịch tấn công, cho biết. Ông này dự đoán rằng thành phố Ramadi "sẽ sạch bóng IS trong 72 giờ tới".
Đại tá Warren cho biết quân đội Iraq từ phía tây đã triển khai cầu phao để đưa binh sĩ và các trang thiết bị hạng nặng vượt sông Euphrates tiến vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi vừa tiếp cận khu vực này, ít nhất 14 binh sĩ, 17 dân quân đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tự sát ở khu vực Albu Diab, phía tây bắc trung tâm thành phố, theo Al Jazeera.
iraq-tung-don-huy-diet-is-o-thanh-pho-chien-luoc-ramadi-2
Quân đội Iraq tiến vào từ nhiều hướng, vây chặt phiến quân IS ở trung tâm Ramadi. Đồ họa: NYTimes
Hôm chủ nhật, máy bay Iraq đã thả truyền đơn xuống Ramadi, kêu gọi dân thường trong thành phố sơ tán trong vòng 72 giờ, đồng thời vạch ra hai tuyến đường sơ tán cho họ. Đại tá Warren ước tính khoảng hơn 10.000 dân thường vẫn đang ở trong thành phố, và chỉ có vài trăm người rời đi sau khi quân đội Iraq rải truyền đơn.
Ông Warren cho biết IS cũng đã rải truyền đơn ở thành phố Fallujah gần đó, kêu gọi các tay súng đóng giả làm lực lượng an ninh Iraq và gây ra những vụ thảm sát dân thường để bôi nhọ quân đội, cảnh sát Iraq và gây hoang mang tột độ trong dân chúng.
Một quan chức an ninh ở tỉnh Anbar cho hay IS đang tìm mọi cách ngăn cản người dân Ramadi rời khỏi thành phố, và sử dụng họ làm lá chắn sống để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Iraq. Cũng theo quan chức giấu tên này, quân đội Iraq tiến vào từ phía đông nam chỉ còn cách tòa nhà thị chính khoảng 3 km, và khu ngoại ô Bakir mà họ vừa đi qua đã bị "phá hủy hoàn toàn" sau những trận không kích và pháo kích liên miên.
Một trong những vấn đề khiến Mỹ đau đầu hiện nay là quân đội Iraq sẽ làm gì sau khi tiêu diệt hoàn toàn IS ở Ramadi. Nếu lực lượng quân sự đa phần là người Shiite này kiểm soát và điều hành thành phố, người dân Sunni địa phương sẽ bất mãn và chống lại, gây ra nguy cơ bất ổn mới. Mỹ đã huấn luyện lực lượng dân quân người Sunni để thực hiện công việc này, nhưng có vẻ như chính phủ Iraq vẫn còn ngần ngại trong việc để người Sunni điều hành và bảo vệ thành phố.
Trí Dũng

Không kích Nga “giết 200 thường dân”

  • 3 giờ trước
Các nhà hoạt động cáo buộc Nga không kích cả thường dân, trong đó có cả thành phố Idlib
Ít nhất 200 thường dân đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Nga vào Syria, báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc Tế cho biết, kèm theo trích dẫn từ các nhân chứng và nhà hoạt động.
Báo cáo này cho biết đã “nghiên cứu từ xa” hơn 25 cuộc không kích của Nga trong năm khu vực diễn ra từ ngày 30/9 - 29/11.
Kết quả cho thấy “những sai lầm nghiêm trọng [của Nga] trong việc tuân theo pháp luật về nhân quyền quốc tế” – Tổ chức Ân xá Quốc tế nói.
Nga liên tục chối bỏ việc gây thương vong cho thường dân, và nói các cáo buộc này là một phần của “chiến tranh thông tin”.
Nga bắt đầu các đợt không kích nhắm vào dân quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm phiến quân khác vào ngày 30/9. Nga nói mình hành động theo yêu cầu từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Moscow cũng bị cáo buộc ném bom các nhóm đối lập ông Assad được phương Tây hậu thuẫn.

“Không có mục tiêu quân sự”

Trong báo cáo, tổ chức Ân xá nói đã nghiên cứu các đợt tấn công của Nga ở Homs, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo.

 
Bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy cuộc ném bom bằng máy bay ở Idlib
Nhóm này nói họ đã “phỏng vấn qua điện thoại và qua internet 16 nhân chứng về các đợt tấn công và hậu quả”. Nhân chứng là bác sĩ và các nhà hoạt động nhân quyền.
Thêm vào đó, Tổ chức Ân xá “ghi nhận và kiểm chứng những hình ảnh, video thu được” liên quan đến các đợt tấn công và “xin tham vấn từ các chuyên gia vũ khí”.
Bản báo cáo đưa ra nhiều chi tiết về sáu cuộc không kích.
Tổ chức này mô tả, đơn cử như, vào ngày 29/11, 49 thường dân thiệt mạng và rất nhiều người bị thương khi ba tên lửa nhắm vào một khu chợ ở Ariha, tỉnh Idlib.
Báo cáo ghi lời khai của nhân chứng và tìm hiểu của các nhà hoạt động nhân quyền cho thấy “không có mục tiêu quân sự nào trong khu vực lân cận”.
Tổ chức Ân xá cho biết có bằng chứng cho thấy quân đội Nga “đánh bom bất hợp pháp không có hướng dẫn trong các khu vực tập trung dân cư và sử dụng bom bi bừa bãi”.
Tới nay, quan chức Nga chưa đưa ra bình luận gì về các cáo buộc trên.

 
Tên lửa của Nga nhắm vào Syria
Trước đó, điện Kremlin mô tả những bản báo cáo tương tự cố ‎ làm mất uy tín chiến dịch của Nga tại Syria.
Trong tháng Mười, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các báo cáo thương vong thường dân đã được đưa ra trước khi nước này có đợt không kích đầu tiên.
Chiến dịch không kích của Nga diễn ra khi các đồng minh của Mỹ tiếp tục các đợt không kích nhắm vào mục tiêu là tổ chức IS tại Syria.

Thưởng Tết 2016: Những điều người lao động nên biết

VOV.VN -Việc trả tiền thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc DN phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên làm.

Theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Điều này có nghĩa, tiền thưởng tết âm lịch sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Việc trả tiền thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất.
Từng doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh để quyết định mức thưởng cho người lao động dựa trên hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…

thuong tet 2016: nhung dieu nguoi lao dong nen biet hinh 0

 

 

 

 

 

Thưởng tết và nợ lương

VOV.VN -Thưởng Tết - nhiều người lao động không dám mơ vì họ bị nợ lương tới nửa năm trời. Với họ, được trả lương đúng hạn đã là thưởng tết rồi.
Tết năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc việc thưởng Tết cho người lao động; nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ lương người lao động nhiều tháng liền. Để tránh tình trạng doanh nghiệp nợ lương, khất thưởng với người lao động dịp Tết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản đôn đốc các địa phương kiểm tra, báo cáo tình hình lương, thưởng tại các doanh nghiệp về Bộ trước ngày 30/12.
Liên quan đến quyền lợi của người lao động trong những dịp nghỉ lễ, tết, theo Bộ Luật lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
Tết Âm lịch 05 ngày;
Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
Nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp./.
V.H/VOV/VN

Trực thăng Mi-35MS bí mật của Nga cất cánh từ Điện Kremlin




Dân trí Một người qua đường ở Moscow hôm nay 22/12 đã quay lại được cảnh hai trực thăng Mi-35MS cất cánh từ Điện Kremlin. Với những đặc điểm khác thường, hai trực thăng này được cho là được sử dụng cho mục đích đặc biệt.

Trực thăng Mi-35MS cất cánh từ Điện Kremlin ngày 22/12. (Ảnh: Youtube)
Trực thăng Mi-35MS cất cánh từ Điện Kremlin ngày 22/12. (Ảnh: Youtube)
Trực thăng Mi-35MS bí mật của Nga cất cánh từ Điện Kremlin
Hãng tin Sputnik cho biết, đoạn video quay lại cảnh hai trực thăng Mi-35MS cất cánh từ Điện Kremlin đã được tải lên Youtube.
Hai trực thăng này có màu xanh thẫm, lại không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào khác ngoài quốc kỳ Nga ở phía đuôi máy bay. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là 2 trực thăng được sử dụng cho mục đích đặc biệt nào đó. Qua đoạn video có thể thấy cửa sổ của trực thăng có hình chữ nhật.
Các trực thăng này có gắn nhiều ăng-ten ở thân cũng như các thiết bị radio điện tử ở cánh.
Vài năm trở lại đây, trực thăng Mi-35MS thu hút sự quan tâm của dư luận. Lần đầu tiên, loại trực thăng bí ẩn này được nhìn thấy vào tháng 2/2013 tại một xưởng sản xuất ở Rostov. Vài tháng sau đó, người ta đã chụp ảnh được một chiếc Mi-35MS ở khu vực thử nghiệm của nhà máy sản xuất trực thăng Mil ở Moscow.
Mi-35MS được sản xuất dựa trên các mẫu Mi-35M trước đó. So với phiên bản tiền nhiệm Mi-24, trực thăng Mi-35M được trang bị động cơ VK-2500 khỏe hơn và một rotor điều khiển dạng chữ X. Trực thăng này có cánh ngắn và càng hạ cánh cố định.
Theo thông tin được biết cho đến nay, phiên bản trực thăng Mi-35MS chuyên dụng được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, nhiều bộ cảm biến, hệ thống nhìn xuyên đêm, hệ thống định vị GLONASS/GPS và một hệ thống chống nhiễu. Ngoài ra, trực thăng này còn được trang bị hệ thống tự bảo vệ chống lại các tên lửa phòng không dẫn đường bằng tia hồng ngoại.
Năm ngoái, từng xuất hiện tin tức cho rằng Nga đang sản xuất 3 trực thăng Mi-35MS cho cơ quan chỉ huy quân đội.
Minh Phương
Theo Sputnik

Tình báo phương Tây bắt tay chính quyền Syria

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad (trái) trong một chuyến thăm binh sĩ - Ảnh: Reuters
Tổng thống Syria Bashar Al-Assad (trái) trong một chuyến thăm binh sĩ - Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Sputnik ngày 22.12 dẫn lời cây bút chính trị kỳ cựu của Mỹ Seymour Hersh loan tin Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS) đã thành lập một liên minh bí mật với chính quyền ông Al-Assad. 
Ông Hersh, một trong những người giúp phanh phui vụ thảm sát Mỹ Lai ở Việt Nam năm 1968, cho biết đã được nhiều nguồn tin cấp cao từ JCS tiết lộ rằng những tướng lĩnh cấp cao nhất của Mỹ đã qua mặt Nhà Trắng lẫn CIA. 
Cụ thể, từ giữa năm 2013, JCS phát hiện Thổ Nhĩ Kỳ “đã lái nguồn khí tài quân sự do Mỹ tài trợ cho phe nổi dậy ôn hòa ở Syria vào tay các tay súng người Turk chống chính quyền Al-Assad và nhiều lực lượng cực đoan khác”. JCS cũng nhận thấy ở Syria “không tồn tại cái gọi là phe nổi dậy ôn hòa” mà chỉ toàn các tay súng cực đoan dù có phải là Hồi giáo hay không. Vì thế, đến mùa thu cùng năm, các tư lệnh Mỹ quyết định bắt đầu “bí mật cung cấp thông tin tình báo cho quân đội của một số nước mà họ thừa hiểu rằng sẽ chuyển chúng cho quân đội Syria”, ông Hersh viết.
Mục đích của hành động này là hỗ trợ Tổng thống Al-Assad tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các phần tử cực đoan khác đồng thời JCS hy vọng tình thế giằng co trên chiến trường sẽ khiến Tổng thống Barack Obama thay đổi chiến lược về Syria. 
Đổi lại, JCS yêu cầu Syria ngăn chặn tổ chức đồng minh Hezbollah ở Li Băng tấn công Israel, nối lại đàm phán với Tel Aviv về cao nguyên Golan và chấp nhận tổ chức “bầu cử thực chất” sau khi chiến tranh kết thúc. Các bên liên quan chưa có phản ứng về những thông tin trên nhưng gần đây Mỹ đã bắt đầu dịu giọng và không còn tỏ ra cương quyết loại ông Al-Assad khỏi quá trình tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng Syria.
Trước đó, nhật báo Bild đưa tin Cơ quan Tình báo Đức (BND) đang hợp tác với Cơ quan Mật vụ Syria, bất chấp việc Berlin phản đối khả năng Tổng thống Al-Assad tiếp tục cầm quyền. Dẫn nhiều nguồn tin từ BND, tờ báo cho biết các điệp viên Đức gần đây thường xuyên đến Damascus để trao đổi thông tin về các tay súng Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là IS, cũng như thiết lập kênh liên lạc trong trường hợp phi công Đức lâm nạn khi tham gia hỗ trợ chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS. 
Theo Bild, BND còn đang chuẩn bị các bước để mở một cơ sở hoạt động thường trực tại Damascus. Giới chức chính phủ Đức không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên. Vào năm 2012, Đức đã trục xuất Đại sứ Syria và đóng cửa Đại sứ quán ở Damascus vì lý do an ninh.
Trùng Quang

Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích trong vụ kiện 50 tỉ USD của Khordokovsky


(LĐO) V.A
Trụ sở của Yukos tại Matxcơva. (Ảnh chụp ngày 05/07/2004)

Nga sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong vụ các cựu cổ đông tập đoàn dầu khí Yukos của ông trùm Mikhail Khodorkovsky đòi bồi thường 50 tỉ USD.

"Rõ ràng, hành động pháp lý đang được tiến hành với mục đích bảo vệ lợi ích của liên bang Nga" - Thư ký báo chí tổng thống Dmitry Peskov phát biểu với báo giới hôm 22.12, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp.

Bình luận trên được đưa ra sau thông tin của trang tin kinh doanh Nga RBC dẫn phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris về vụ việc. Tòa án cho biết, các cựu cổ đông Yukos buộc giới chức Pháp ngăn chặn tập đoàn vũ trụ Pháp Arianespace và công ty vệ tinh Eutelsat chuyển tiền cho các đối tác kinh doanh của họ ở Nga.

Tháng 7.2014, Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết yêu cầu Nga bồi thường 50 tỉ USD cho một số cổ đông cũ của Yukos - tập đoàn bị giải thể vào giữa những năm 2000. CEO của Yukos là Mikhail Khodorkovsky nhận án tù 10 năm ở Nga vì tội trốn thuế và gian lận.

Kể từ khi ông chủ này bị rơi vào vòng lao lý Nga, các cổ đông của doanh nghiệp đã tiến hành nhiều vụ kiện để đòi Mátxcơva phải trả đền bù tài chính. Thế nhưng, Mátxcơva đã từ chối. Chính vì thế, các cổ động của Yukos đã đề nghị tư pháp nhiều nước khởi động thủ tục kê biên tài sản và phong tỏa các tài khoản của Nhà nước Nga ở nước ngoài.

Tháng 7 vừa qua, tư pháp Pháp tiến hành một vụ kê biên tài sản nhắm vào tòa nhà số 14, quảng trường Général-Catroux, quận 17 Paris. Tòa nhà này thuộc sở hữu của Nhà nước Nga.

Trước đó, trong tháng 6, Pháp cũng đóng băng tài khoản các công ty con của ngân hàng lớn thứ hai Nga VTB. Pháp cũng hạn chế một số tài khoản ngoại giao Nga trong một thời gian ngắn.

Cũng trong tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố không công nhận phán quyết của tòa The Hague, đồng thời cam kết bảo vệ tài sản của Nga ở nước ngoài.

Xét xử vụ CSGT nhờ giang hồ đánh chết người




Dân trí 4 tên giang hồ khẳng định nguyên thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như nhờ họ đến đánh dằn mặt người vi phạm giao thông là ông Nguyễn Văn Chín, dẫn đến tử vong. Bị cáo Như thì phủ nhận. Tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Ngày 23/12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy, công tác tại Đội CSGT Công an quận Tân Bình, TPHCM) và 4 bị caó khác về tội cố ý gây thương tích.
Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Như mặc áo trằng, ngoài cùng).
Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Như mặc áo trằng, ngoài cùng).
Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 25/6/2014, tổ tuần tra CSGT- Công an quận Tân Bình gồm 7 thành viên do Như làm tổ trưởng đứng chốt trước đài tưởng niệm liệt sĩ tại giao lộ ngã tư Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình).
Đến 22h20 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Văn Chín điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh Chín là 0,943mg/lít khí thở, vượt quá quy định nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện nhưng anh Chín không đồng ý ký tên vào biên bản mà còn cự cãi.
Như đến giải thích và đề nghị anh Chín chấp hành việc lập biên bản nhưng anh Chín vẫn tiếp tục cự cãi, la lối và lớn tiếng chửi lại tổ công tác.
Sau đó, Như điện thoại cho Nguyễn Minh Chung (là người quen của Như) yêu cầu tới hỗ trợ. Sau khi nhận được điện thoại của Như, Chung gọi thêm Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương,Trần Đức Vững đến đánh dằn mặt anh Chín.
Sau khi bị nhóm côn đồ đánh, ông Chín được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại BV Thống Nhất hai ngày sau. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cái chết của ông Chín do chấn thương bụng kín gây vỡ ruột non, suy hô hấp cấp do sặc chất chứa trong dạ dày…
Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân tới phiên tòa
Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân tới phiên tòa
Ngày 9/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Chung, Hạnh, Vương, Vững lần lượt bị bắt tạm giam ngay sau đó. Riêng Như thì đến ngày 7/11/2014 mới bị tạm giam và khởi tố ngày 22/10/2014.
Sau hơn 1 năm khởi tố vụ án, ngày 23/12/2015, TAND TPHCM mới đem vụ án ra xét xử. Tại tòa, các bị cáo Chung, Vững, Hạnh và Vương đã khai nhận hành vi của mình.
Bị cáo Chung cho rằng: “Như gọi điện nói có việc gấp chạy về đây. Sau đó, Như nói có người say xỉn, nên em đánh dằn mặt ông này”.
Bị cáo Nguyễn Văn Chung khẳng định Như nhờ mình đánh anh Chín.
Bị cáo Nguyễn Văn Chung khẳng định Như nhờ mình đánh anh Chín.
Bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như phủ nhận toàn bộ bản cáo trạng, Như cho là mình bị đổ lỗi.
Bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như phủ nhận toàn bộ bản cáo trạng, Như cho là mình bị đổ lỗi.
Hạnh khẳng định mình là người dùng tay đánh vào mặt làm ông Chín ngã. Sau đó, Hạnh dùng chân đạp vào ngực và bụng ông Chín.
Cả 4 bị cáo Chung, Vững, Hạnh và Vương đều khai Như chỉ đạo họ đánh anh Chín để dẳn mặt.
Tuy nhiên, bị cáo Như phủ nhận cáo trạng vụ án và khẳng định không chỉ đạo 4 bị cáo kia đánh ông Nguyễn Văn Chín.
Như nói rằng, việc Như gọi điện thoại cho các bị cáo khác đến là để nói chuyện, thuyết phục và đưa ông Chín về vì ông Chín quá say.
Sau phần xét hỏi liên quan đến kết quả giám định và việc Như đưa tiền cho 4 bị cáo kia, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ cho VKSND TPHCM để điều tra lại, làm rõ tội danh của các bị cáo trong vụ án này.
Xuân Duy

Xe bán tải Hezbollah tránh tên lửa TOW trong tích tắc [VIDEO]

Video ghi lại bởi phiến quân Syria khi các tay súng dùng tên lửa TOW định tiêu diệt mục tiêu là một chiếc xe bán tải, nhưng kết cục bất ngờ đã xảy ra.

Video ghi lại hình ảnh các tay súng nổi dậy Syria sử dụng tên lửa TOW định tấn công mục tiêu là một chiếc xe bán tải đang đỗ dưới thị trấn. Chiếc xe này được xác định thuộc lực lượng Hezbollah, do gần đó có một lá cờ màu vàng.
Kết cục bất ngờ xảy ra khi tên lửa phóng tới và gần như chắc chắn đã trúng vào mục tiêu, bất ngờ chiếc xe bán tải nhấn ga tiến về phía trước và tránh được quả tên lửa trong tích tắc.
  Xe bán tải Hezbollah tránh tên lửa TOW trong tích tắc [VIDEO] - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip.
Tên lửa TOW do các tay súng nổi dậy phóng ra đã trúng vào ngôi nhà phía sau chiếc xe khiến nó bị phá hủy tan tành. Khoảnh khắc xảy ra cho thấy tài xế lái chiếc xe bán tải đã có thần kinh thép như thế nào khi bình tĩnh lái xe tránh được quả tên lửa phóng tới.
Phan Hoàng

Bản tin 20H: IS đã mất 14% lãnh thổ trong năm 2015

TPO - Nhóm nghiên cứu toàn cầu IHS cho biết, ​Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015 đã mất 14% lãnh thổ (12.800km2) mà ​tổ chức này nắm quyền kiểm soát. Theo kết quả nghiên cứu của IHS, từ ngày 1/1-14/12, IS đã bị mất kiểm soát tại khu vực rộng lớn ở biên giới phía Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả các điểm kiểm soát biên giới.
Binh sỹ Iraq và lực lượng dân phòng người Shiite trong chiến dịch quân sự chống IS tại Baiji. (Nguồn: AFP/TTXVN) Binh sỹ Iraq và lực lượng dân phòng người Shiite trong chiến dịch quân sự chống IS tại Baiji. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, chiều 23/12, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội ​Việt Nam đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị nhằm triển khai cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao của hai nước trong thời gian vừa qua.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens (quận Hoàng Mai). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 746 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác; được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT). Theo Quyết định số 6951/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 17/12/2015, đoạn đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens có chiều dài khoảng 2.600m, mặt đường rộng 40m.

Trước tình hình khan hiếm vắc-xin phối hợp 5 trong 1 phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của người dân trong bối cảnh suy giảm nguồn cung của các nhà sản xuất trên toàn cầu, Cục Quản lý Dược đã nhiều lần làm việc với đại diện các nhà sản xuất và đã thống nhất được số lượng vắc-xin sẽ nhập khẩu về Việt Nam. Theo kế hoạch, sẽ có 200.000 liều vắc-xin phối hợp 5 trong 1 (vắc-xin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản xuất) được cung cấp cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể: 160.000 liều trong tháng 12/2015 và 40.000 liều còn lại trong tháng 2/2016. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son – Trưởng ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình vừa có ý kiến kết luận về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại bốn thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ. Thay vì tắt sóng từ 1/1/2016, lịch tắt sóng được chuyển đổi thành 1/3/2016 và 1/6/2016. (Xem chi tiết)

11h30 ngày 23/12, ông Nguyễn Thành Khoa và ông Bùi Thành Hiển lái tàu chở 19 tấn mùn cưa từ Đồng Tháp về Vĩnh Long. Khi qua cầu Mỹ Thuận, phía hạ lưu sông Tiền, tàu bị sóng lớn đánh vỡ mũi và chìm. Hai người đàn ông vội bám vào chiếc thùng đựng nước, chới với kêu cứu giữa dòng nước. Trần Đình Duy (22 tuổi) lao xuống sông, bơi 200 m tiếp cận ông Khoa và ông Hiển. Gần 30 phút sau Duy mới đưa được 2 nạn nhân vào bờ. (Xem chi tiết)

Nhóm nghiên cứu toàn cầu IHS cho biết, ​Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015 đã mất 14% lãnh thổ (12.800km2) mà ​tổ chức này nắm quyền kiểm soát. Theo kết quả nghiên cứu của IHS, từ ngày 1/1-14/12, IS đã bị mất kiểm soát tại khu vực rộng lớn ở biên giới phía Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả các điểm kiểm soát biên giới. Theo đánh giá của IHS, vào thời điểm hiện nay vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng có diện tích khoảng 78.000km2 và có khoảng 50.000 đến 200.000 binh sĩ.

Nguồn tin quân sự từ Trung Đông cho biết, hệ thống phòng không Patriot của Đức ngày 22/12 đã được vận chuyển tới Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đây, hệ thống Patriot sẽ được đưa về Đức bằng tàu biển. Trước đó, chính quyền Berlin tuyên bố, sứ mệnh quân sự của Đức, trong đó bao gồm hai hệ thống phòng không Patriot và cùng 250 nhân viên hoạt động tại thành phố Kahramanmaras phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức chấm dứt vào tháng 1 năm 2016. (Xem chi tiết)

Một phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương sau một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại sân bay ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (23/12). Vụ nổ xảy ra vào khoảng 2h05’(giờ địa phương) ngay bên ngoài nhà ga tại sân bay Sabiha Gokcen ở thành phố Istanbul. Vụ việc xảy ra khi không có hành khách nào trong khu vực trên. (Xem chi tiết)

Nhóm hacker Anonymous mới đây đã phát động một cuộc tấn công online vào Thổ Nhĩ Kỳ sau cáo buộc nước này tiếp tay IS bằng cách mua dầu và chữa bệnh cho binh lính IS. Theo đó, Anonymous đe doạ sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào trang web của chính quyền cơ sở, dịch vụ, quân sự, sân bay cùng hệ thống ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này cũng bổ sung rằng, những đợt tấn công đó chỉ là sự khởi đầu. (Xem chi tiết)

Ít nhất 8 chỉ huy cấp cao của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong những cuộc không kích của Lực lượng Không quân Iraq, Reuters dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iraq đưa tin hôm nay, 23/12. Theo đó, trong một tuyên bố của quân đội Iraq, các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Iraq đã tiến hành không kích tại thành phố Hawija và tỉnh Anbar khiến hàng chục kẻ khủng bố, trong đó có các nhân vật cấp cáo của tổ chức cực đoan IS thiệt mạng. (Xem chi tiết)
 

Thiếu nữ chết trong phòng trọ, người tình nhảy sông tự tử

Thi thể cô gái được phát hiện trong phòng trọ ở khu phố 7 phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), trong khi thi thể bạn trai của cô gái này được phát hiện trên sông Đồng Nai.
Ngày 22/12 Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành khám nghiệm phòng trọ tại khu phố 7, phường Phú Thọ - nơi phát hiện thi thể chị T. (16 tuổi, quê Đồng Tháp).
Theo thông tin ban đầu trên báo Trí thức trẻ, trước đó, chiều cùng ngày, vì không liên lạc được với em gái nên chị gái của T. đã đến phòng trọ tìm thì phát hiện em gái mình đã tử vong.
Hình ảnh Thiếu nữ chết trong phòng trọ, người tình nhảy sông tự tử số 1

Hiện trường khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV/ Pháp luật TP. HCM

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an nhận định cô gái tử vong đã nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy, có dấu vết lạ, vết máu đã khô.
Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Người lao động, theo người dân khu trọ, chị T. thuê phòng trọ sống một mình và làm công nhân. Bạn trai của cô gái này được chi là Trương Huy H. (27 tuổi, quê Bến Tre).
Theo cơ quan công an, H. vừa tự tử, thi thể được phát hiện trên sông Đồng Nai.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.
Cự Giải (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Ô tô nghiền nát chiếc xe máy trong tư thế chênh vênh ở mép hồ

Hoàng Hải |
Ô tô nghiền nát chiếc xe máy trong tư thế chênh vênh ở mép hồ

Tiến xe lên vỉa hè ở bờ hồ để dừng đỗ, người phụ nữ bất ngờ đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe vọt lên đè bẹp một chiếc xe máy đang đỗ phía trước.

Khoảng 11h 30 phút trưa nay (ngày 23/12), một người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe ô tô KiA màu đỏ đang tiến xe lên vỉa hè hồ Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để vào cổng sau Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thì bất ngờ đạp nhầm chân ga.
Sau đó, chiếc xe ô tô lao mạnh lên vỉa hè, đè đẹp một chiếc xe máy hiệu Yamaha đang dừng đỗ gần đó. Sau khi đâm vào chiếc xe máy và cuốn vào gầm, chiếc xe ô tô chênh vênh ở mép bờ hồ, suýt lao xuống dưới nước.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô
Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn không ai bị thương, người phụ nữ điều khiển xe ô tô hốt hoảng chạy ra ngoài. Tại hiện trường chiếc xe máy bị ô tô đè hư hỏng, bánh xe ô tô ngay sát mép hồ và chỉ hư hỏng nhẹ.
Nguyễn Văn Tình, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Khi tôi đang ngồi uống nước thì một chiếc ô tô Kia màu đỏ do một phụ nữ điều khiển đánh lái lên vỉa hè để dừng đỗ.
Trong lúc đánh lái lên vỉa hè, do người điều khiển đạp nhầm chân ga, chiếc xe ô tô lao vút về phía trước, cuốn xe máy đang đỗ trước đó vào gầm.
Rất may lúc xảy ra vụ việc không có ai đi qua nếu không sẽ rất nguy hiểm".
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành đưa xe cứu hộ ra kéo chiếc xe gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.
theo Trí Thức Trẻ

Giả thuyết mới về cái chết bí ẩn của danh họa Van Gogh

Thiên Minh |
Giả thuyết mới về cái chết bí ẩn của danh họa Van Gogh

Vào lúc đỉnh cao tài năng (thường trùng khớp với giai đoạn trầm uất nặng nề), Van Gogh đã nghĩ đến chuyện lắp đặt đường ống dẫn khí đốt vào căn nhà ông thuê ở Arles, miền Nam nước Pháp, năm 1888. Từ đây, một số giả thuyết mới liên quan đến vụ tự sát của Van Gogh bắt đầu xuất hiện.



Vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ XIX, danh họa Vincent Van Gogh sống trên bờ vực nghèo túng khủng khiếp cùng với chứng trầm uất nặng.
Và trong cả núi thư từ để lại, Van Gogh thỉnh thoảng viết về ngọn đèn thắp sáng bằng khí thường được ông sử dụng để làm việc trong đêm tối.
Ông không thích ngọn đèn nến vì ánh sáng quá lờ mờ mà vào thời buổi đó đèn điện còn chưa được phổ biến rộng rãi như ngày nay.
Tuy nhiên, khí thắp sáng được sản xuất từ than đá và chứa rất nhiều tạp chất, kim loại nặng và sinh ra carbon monoxide nên vô cùng độc hại cho sức khỏe con người.

Bức họa Café de Nuit của Van Gogh, tháng 9-1888.
Bức họa "Café de Nuit" của Van Gogh, tháng 9-1888.
Một số tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh như bức “Café de Nuit”, được hoàn thành dưới ánh sáng đèn khí.
Vào lúc đỉnh cao tài năng (thường trùng khớp với giai đoạn trầm uất nặng nề), Van Gogh đã nghĩ đến chuyện lắp đặt đường ống dẫn khí đốt vào căn nhà ông thuê ở Arles, miền Nam nước Pháp, năm 1888.
Từ đây, một số giả thuyết mới liên quan đến vụ tự sát của Van Gogh bắt đầu xuất hiện.

Bức thư của Van Gogh gửi cho em trai Theo Van Gogh, ngày 9-4-1885.
Bức thư của Van Gogh gửi cho em trai Theo Van Gogh, ngày 9-4-1885.
Đầu năm 2015, kỹ sư hóa học Hà Lan Rene van Slooten đã đưa ra một số giả thuyết mới sau khi xem một phim tài liệu về Van Gogh trên truyền hình.
Trong phim, một nghệ sĩ Hà Lan đề cập đến một bức họa về căn nhà của Van Gogh ở Arles và lưu ý đến con đường bị đập vụn ra khi danh họa tiến hành lắp đặt đường ống dẫn khí đốt.
Sau đó, Van Slooten nghĩ đến một kịch bản mới có thể giải thích tình trạng bệnh tật của Van Gogh và thậm chí dẫn đến quyết định kết liễu đời mình vào năm 37 tuổi.
Là kỹ sư hóa học, Van Slooten hiểu rõ về việc sử dụng khí đốt cũng như phòng ngừa độc tố của nó trong công nghiệp.
Slooten giải thích: "Khi đèn khí được thắp sáng, các chất độc và kim loại như là carbon monoxide, chì và arsenic phát sinh.
Chúng ta biết rằng chúng là thủ phạm gây ra nhiều chứng bệnh như choáng, tính khí nóng nảy, trầm uất, rối loạn tâm thần và có xu hướng tự sát".

Bài báo về cái chết của Van Gogh trên tờ LEcho Pontoisien, ngày 7-8-1890.
Bài báo về cái chết của Van Gogh trên tờ L'Echo Pontoisien, ngày 7-8-1890.
Van Gogh bắt đầu có biểu hiện bệnh tâm thần nặng lần đầu tiên ở Arles vào năm 1888, tức khoảng thời gian danh họa lắp đường ống dẫn khí đốt vào căn nhà thuê.
Bệnh tình ông càng nặng thêm do thói quen uống cây ngải đắng và rượu cognac.
Trong bức thư Van Gogh gửi cho em trai Theo van Gogh có đoạn: "Nếu bão tố trong tâm can quá dữ dội, anh sẽ uống nhiều đến choáng váng".
Theo một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí The American Journal of Psychiatry của Mỹ năm 2002, tâm thần Van Gogh ngày càng trở nên thất thường: "Hoạt động sáng tạo hừng hực xen kẽ với trạng thái bơ phờ mệt mỏi đến mức kiệt sức.
Tâm tính bất an lộ ra khó dự đoán xen kẽ với trạng thái phấn khích hay khổ não mơ hồ ngày càng trở nên thường xuyên hơn".
Những bức thư mà Van Gogh viết từ Arles về sau càng thấy được sự tỉnh táo song lộ vẻ hoảng sợ khi đề cập đến những gì diễn ra trong đầu ông.
Danh họa viết trong một bức thư: "Tôi không thể mô tả chính xác vấn đề gì đang xảy ra với tôi.
Bây giờ và về sau có những đợt lo âu không rõ nguyên cớ, hay cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi trong đầu. Những lúc đó, lòng tôi trĩu nặng u sầu và hối tiếc ghê gớm".
Tháng 12-1888, sau một trận cãi vã dữ dội với danh họa Gauguin và cũng là lúc nghe thấy những giọng nói trong tai, Van Gogh quyết định cắt đứt phần tai trái của mình và gửi nó cho một gái mại dâm yêu quý nhất của ông để bảo quản hộ.
Theo Van Slooten, trong thời gian chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Saint Rémy, Van Gogh tiếp tục nhiễm độc carbon monoxde từ đèn khí và paraffin. Năm 1890, Van Gogh đến Auvers-sur-Oise và tự sát trên một cánh đồng lúa mì, trong nỗi thất vọng.

Chiếc giường của Van Gogh tại Bệnh viện St. Paul de Mausole ở St. Rémy (Pháp).
Chiếc giường của Van Gogh tại Bệnh viện St. Paul de Mausole ở St. Rémy (Pháp).
Van Slooten lập luận rằng hậu quả tích lũy từ nhiễm độc khí đốt của Van Gogh tương tự như trường hợp của nhà thơ kiêm nhà văn chuyên viết thể loại kinh dị người Mỹ Edgar Allen Poe và người vợ là Virginia vào vài thập niên trước đó.
Poe mất năm 1849, còn Virginia qua đời vì bệnh lao trước đó hai năm.
Báo cáo nghiên cứu sau đó tiết lộ: "Mức độ uranium trong tóc của Virginia khi bà sống trong thành phố New York sử dụng đèn khí là rất cao, tương tự mức độ tìm thấy nơi các thợ mỏ khai thác uranium và cao xấp xỉ hơn 15 lần mức bình thường hiện nay".
Van Slooten công bố các giả thuyết của ông về Van Gogh và Edgar Poe trên tờ Baltimore Post-Examiner. Tuy nhiên, giả thuyết của Van Slooten về Van Gogh đã không thuyết phục được mọi người.
Ví dụ, Piet Voskuil - nhà thần kinh học và là chuyên gia về Van Gogh - nhận xét giả thuyết hoàn toàn không đáng tin cậy: "Van Slooten đưa ra kết luận dựa vào những điều giả định.
Những gì Van Slooten làm là thu thập sự kiện và lập luận để đi đến kết luận. Như thế là không khoa học. Còn những bệnh nhân khác ở đâu?
Tại sao những người cùng phòng với ông - Paul Gauguin nằm trong số đó - lại không bị những triệu chứng tương tự?".
Voskuil cho biết không có bằng chứng về sự gia tăng những bệnh nhân tâm thần ở Arles liên quan đến đèn khí vào thời gian đó. Voskuil nói: "Có quá nhiều cách khác để giải thích các triệu chứng của Van Gogh".

Hậu duệ của Van Gogh chăm sóc mộ phần của danh họa ở Auvers-sur-Oise (miền bắc nước Pháp) vào ngày 29-7-2015.
Hậu duệ của Van Gogh chăm sóc mộ phần của danh họa ở Auvers-sur-Oise (miền bắc nước Pháp) vào ngày 29-7-2015.
Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng nhiễm độc carbon monoxide và thậm chí có thể đó là yếu tố làm trầm trọng thêm bệnh tình.
Ngày nay, carbon monoxide vẫn tiếp tục là sát thủ lặng lẽ. Chỉ riêng ở Hà Lan, từ 10 đến 20 người chết mỗi năm và khoảng 80 người phải nằm viện do nhiễm độc khí đốt, cho dù đó là khí tự nhiên sạch hơn khí than đá.
Van Slooten cũng cho rằng nhiễm độc khí carbon monoxide gây ra những hiệu quả tâm lý như là: trầm uất và rối loạn tâm thần, gặp ác mộng và lo âu; trong khi các bác sĩ lại quy cho các nguyên nhân khác gây ra những vấn đề như thế.
theo An ninh Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến ông Tập Cận Bình

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, chiều 23/12, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc.
chu tich quoc hoi nguyen sinh hung hoi kien ong tap can binh hinh 0
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Tổng Bí thư Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định và không ngừng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tại buổi tiếp, thay mặt Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dành thời gian tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Tập Cận Bình sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 11 vừa qua. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 11/2015 của ông Tập Cận Bình đã tiếp nối chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đó, góp phần củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đà phát triển tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc lần này của Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam theo lời mời của Ủy viên Trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang; đồng thời, nhằm triển khai cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao của hai nước trong thời gian vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; coi đây là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng kế thừa, giữ gìn và phát huy.
chu tich quoc hoi nguyen sinh hung hoi kien ong tap can binh hinh 1
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: "Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trên cơ sở kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ. Đây là lựa chọn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam",
Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai nước thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các hình thức linh hoạt, đa dạng, gắn kết vững chắc hơn quan hệ chính trị, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục… đảm bảo cân bằng lợi ích, đôi bên cùng có lợi; cả trong quan hệ song phương cũng như hợp tác đa phương tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sự ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. 
Hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhận lời mời sang dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình giao lưu, hợp tác đã thỏa thuận trên tất cả các kênh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương hai nước, nhằm làm sâu sắc và hiện thực hóa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung.
chu tich quoc hoi nguyen sinh hung hoi kien ong tap can binh hinh 2

Về những vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về việc tăng cường niềm tin chính trị thông qua việc giải quyết, xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất trí cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kiên trì đối thoại, hiệp thương; tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được.
Trong quá trình giải quyết, hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Vấn đề trên biển là vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, liên quan đến quyền, lợi ích và tình cảm của nhân dân hai nước. Đây cũng là vấn đề được cử tri và đại biểu Quốc hội Việt Nam quan tâm. Vì vậy, xử lý vấn đề trên biển cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng của mỗi nước và tổng thể quan hệ Việt-Trung. Xử lý tốt vấn đề trên biển là tăng cường được niềm tin chính trị và tạo thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước".
Vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 11 vừa qua.
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng như giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Trung Quốc cho rằng đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.
Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. 
Gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.
Trong không khí thân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai nước nhằm chỉ đạo, định hướng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, nhân sĩ và trí thức hai nước, từ đó nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận rộng rãi trong xã hội về việc phát triển quan hệ song phương, vì lợi ích mỗi bên, vì hoà bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.
Ngọc Thạch - Hà Thắng - Lê Bảo - Hồng Quân/VOV

Thanh Hóa: Đâm liên tiếp rồi dùng dao cắt cổ nạn nhân

 

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã gọi nạn nhân ra gặp rồi dùng dao đâm liên tiếp, sau đó y còn tàn nhẫn cắt cổ nạn nhân…

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 23/12 tại thôn Thành Long, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, khiến một người đàn ông tử vong.
Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 12h30 trưa ngày 23/12, một đối tượng tên Hùng (30 tuổi), trú tại thôn Thành Long, phường Quảng Thành đã dùng dao bầu thủ trong người đâm liên tiếp vào anh Bùi Xuân Vinh (SN 1976). Khi thấy anh Vinh gục xuống đối tượng không dừng tay mà còn dùng dao cắt cổ nạn nhân khiến anh Bùi Xuân Vinh tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay khi xảy ra vụ án mạng, người dân đã báo tin lên công an phường Quảng Thành, Công an TP Thanh Hóa và cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ vụ việc. Theo đại diện Công an phường Quảng Thành cho biết, đối tượng Hùng đã đến đầu thú tại Công an phường sau khi gây ra vụ án mạng.
Thanh Hoa: Dam lien tiep roi dung dao cat co nan nhan
 Di ảnh nạn nhân Vinh.
Kể lại vụ việc, anh Nguyễn Văn Quế (SN 1976) là nhân chứng trong vụ việc, cho biết: “Vào khoảng 12h ngày 23/12, đối tượng Hùng vốn là bạn của anh có đến nhà anh Quế uống bia. Sau đó, Hùng đã mượn nhờ điện thoại của anh Quế nói rằng gọi cho anh Vinh đến có việc. Lúc anh Vinh có mặt, mọi người đã vào trong nhà ngồi uống nước, tôi nghe Hùng có gọi 'Anh Vinh ra đây em nhờ tí', rồi cả hai người ra đứng ở sân nói chuyện. Khi anh Vinh quay vào nhà, bất ngờ Hùng rút dao bầu thủ sẵn trong người, đâm vào lưng Vinh. Nạn nhân đã bỏ chạy nhưng bị vấp ngã, Hùng lao theo đâm tiếp và dùng dao cắt cổ của nạn nhân. Phát hiện ra sự việc, mọi người lập tức đưa anh Vinh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Vinh đã tử vong khi đến bệnh viện”.
“Vụ việc diễn ra quá bất ngờ tại sân nhà tôi, hung thủ ra tay quá nhanh nên không ai kịp can ngăn”, anh Quế cho biết.
Theo một số nhân chứng, trong sáng 23/12, đối tượng Hùng đã có lời nói hăm dọa “sẽ xử đẹp anh Vinh” nhưng không ai ngờ Hùng có thể ra tay tàn nhẫn đến như thế.
Hiện nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ án, các cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.
Hải Ninh

NASA sắp trồng khoai trên Sao Hỏa?

NASA đã hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và phát triển khoai tây quốc tế CIP để thực hiện một dự án vô cùng táo bạo. Đó chính là trồng khoai tây trên Sao Hỏa, giống như những gì chúng ta đã được thấy trong bộ phim “The Martian”.
Dự án này sẽ thử nghiệm việc trồng và thu hoạch các loại cây lương thực trong phòng thí nghiệm với điều kiện tương tự như trên Sao Hỏa, tất nhiên phòng thí nghiệm này được đặt tại Trái đất. Mục đích của dự án không chỉ là trồng cây lương thực trong điều kiện môi trường của Sao Hỏa, mà còn có thể ứng dụng để trồng cây lương thực ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt như sa mạc trên Trái đất.
NASA, trồng khoai trên Sao Hỏa, 
Các nhà khoa học đã sử dụng loại đất được lấy từ sa mạc Pampas de La Joya tại Peru, đây là loại đất khô cằn với nhiều đặc điểm có thể giống với đất trên Sao Hỏa. Sau đó, họ tiến hành việc gieo trồng các loại cây lương thực, mà khởi đầu là khoai tây trong điều kiện môi trường với 95% CO2 giống như trên Sao Hỏa.
Để có thể trồng được cây lương thực trong điều kiện này, các nhà khoa học sẽ phải thử nghiệm các hợp chất và phân bón trộn cùng đất lấy từ sa mạc Pampas de La Joya nhằm tạo ra một loại đất thích hợp cho cây trồng phát triển. Việc gieo trồng cũng sẽ phải tiến hành trong căn phòng với điều kiện không khí ổn định hơn, có nhiều oxy hơn cho cây phát triển.
Dự án táo bạo này cũng hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vấn đề lương thực tại các nước nghèo đói của Châu Phi, nơi mà đất đai cằn cỗi và không thể trồng các loại cây lương thực. Khoai tây là loại cây được lựa chọn vì nó có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, với sản lượng cao và nhiều chất dinh dưỡng.
Nhà khoa học Joel Ranck đến từ CIP cho biết: “Liệu có cách nào tốt hơn để tìm ra phương pháp chống biến đổi khí hậu, bằng cách nghiên cứu một hành tinh đã chết cách đây 2 tỷ năm? Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng, nếu chúng ta có thể tìm ra cách để trồng cây trên Sao Hỏa, chúng ta sẽ tìm ra cách để cứu lấy Trái đất”.
Theo Trí thức trẻ/Gizmag

Anonymous tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ

"Hãy đợi đấy!" là lời tuyên chiến ngắn gọn nhưng mạnh mẽ mà nhóm tin tặc nổi tiếng thế giới Anonymous gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ để trả thù việc Ankara “hỗ trợ” tổ chức khủng bố khét tiếng IS.


 


Cụ thể, nhóm tin tặc Anonymous đe doạ sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào trang web của chính quyền cơ sở, dịch vụ, quân sự, sân bay cùng hệ thống ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này cũng nhấn mạnh rằng, những đợt tấn công đó chỉ là sự khởi đầu.
Anonymous tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ - 1
Nhóm tin tặc Anonymous vừa tuyên chiến với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì hỗ trợ IS. Trong ảnh là một người đàn ông đeo mặt nạ biểu tượng của Anonymous.
Trong đoạn video nhóm tin tạc này mới tung lên Youtube, người phát ngôn Anonymous tuyên bố: "Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ IS bằng cách mua dầu từ IS và giúp đỡ những binh lính IS bị thương. Đối với chúng tôi đây là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không để ông Erdogan sẽ tiếp tục giúp đỡ IS trong tương lai. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng trợ giúp IS, chúng tôi sẽ tấn công mạng lưới Internet của họ. Hãy đợi đấy!".
Nhóm tin tặc công khai cảnh báo, họ sẽ  họ sẽ tiến hành "huỷ hoại" DNS gốc của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, nếu Ankara tiếp tục hỗ trợ IS, họ sẽ tấn công các máy chủ của các ngân hàng cũng như các trang web chính phủ. Tiếp đó, hệ thống website bảo mật của các khu quân sự sẽ bị nhắm mục tiêu.
"Thổ Nhĩ Kỳ đang tự định đoạt số phận của chính mình", người phát ngôn viên của nhóm hacker nhấn mạnh.
Tuần trước, Anonymous đã  nhận trách nhiệm đánh sập 40.000 trang web Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách tấn công các máy chủ của nước này.
Anonymous cũng đã tuyên chiến với IS và nhấn mạnh, họ sẽ dùng sức mạnh công nghệ để đánh bại tổ chức khủng bố khét tiếng này. Nhóm tin tặc nổi tiếng đã công bố loại bỏ hơn 5.500 tài khoản Twitter tuyên truyền cho IS và sẽ tiếp tục tấn công nhắm vào các mục tiêu hỗ trợ IS khác.
Theo Phương Đăng - Dân Việt

Pháp ngăn cản hơn 3.000 người nhập cảnh sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Pháp đã thắt chặt an ninh, từ đó họ ngăn chặn nhập cảnh đối với hơn 3.000 người có dấu hiệu sẽ đe dọa an ninh Pháp.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 22/12 thông báo, 3.414 người đã bị ngăn cản nhập cảnh vào Pháp, kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hồi tháng trước, khiến 130 người thiệt mạng.
phap ngan can hon 3.000 nguoi nhap canh sau vu khung bo paris hinh 0
Người nhập cư vào Pháp. Ảnh: AP.
Ông Cazeneuve cho biết, trong  một cuộc họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 20/12 vừa qua, các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí các biện pháp mới nhằm thắt chặt an ninh biên giới và kiểm soát súng.
Theo đó, Pháp đã cho phép triển khai một cách có hệ thống các biện pháp kiểm tra an ninh bắt buộc, trong đó có nhận dạng đối với  tất cả những người qua lại cửa khẩu, kể cả công dân châu Âu. 
Theo ông Cazeneuve, với những biện pháp thắt chặt an ninh này, lực lượng chức năng Pháp đã ngăn cản thành công hơn 3.000 người nhập cảnh vào nước này có nhiều dấu hiệu sẽ trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Thời gian qua, Pháp cũng đã tiến hành gần 2.900 đợt truy quét khủng bố, bắt giữ gần 350 người, trong đó gần 300 người đang bị giam giữ tạm thời để điều tra và 50 người khác bị kết án tù giam./.
Nguyễn Đình Nam/VOV-Trung tâm Tin Theo Alhaya

Bé sơ sinh một ngày tuổi tử vong sau khi tiêm ngừa viêm gan B

Sau khi sinh cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau khi tiêm ngừa viêm gan B ngay tại bệnh viện, cháu bé có biểu hiện bất thường và tử vong sau đó.
Thông tin được đăng tải trên VTV,  Thanh niên, Tiền Phong.
Diễn biến vụ việc được phản ánh trên các báo cho hay, sáng ngày 22/12, sản phụ Kim Thị Dơn (SN 1983, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) được chồng đưa khoa sản chờ sinh, sau đó sản phụ này hạ sinh bé gái nặng 2.7kg, em bé thở đều, bú bình thường, da dẻ hồng hào. Đến khoảng 10h cùng ngày, các bác sỹ thăm khám và tiêm một mũi thuốc phòng ngừa viêm gan B cho bé.
Khoảng 4h ngày 23/12, vợ chồng chị Dơn phát hiện con mình có biểu hiện toàn thân tái nhợt, lạnh ngắt... Qua kiểm tra, các bác sỹ cho biết bé đã tử vong.
Hình ảnh Bé sơ sinh một ngày tuổi tử vong sau khi tiêm ngừa viêm gan B số 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh: VTV 

Báo Thanh niên ghi nhận trình bày của anh Thạch Sâm Át (35 tuổi) - chồng sản phụ Dơn cho hay, từ lúc vào tới bệnh viện, thể trạng của mẹ và bé trong và sau sinh rất tốt. Cái chết đột ngột của cháu bé khiến gia đình rất bức xúc và yêu cầu giám định tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Báo Tiền Phong dẫn cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Trường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Phước cho hay, chiều 23/12, đơn vị này đang tiến hành họp khẩn cấp và làm việc với gia đình sản phụ Dơn để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh con gái chị. Theo nhận định của ông Trường, đây là trường hợp hiếm gặp.
"Sau sinh bé gái, sức khỏe tốt, bé bú bình thường, da dẻ hồng hào, nhịp thở đều. Đến 10h tiêm ngừa viêm gan B. Trước khi tiêm ngừa thăm khám đúng chỉ định. Sau khi tiêm ngừa theo dõi rất cần thẩn. Nhưng đến 4h sáng ngày 23/12, người nhà báo thông tin em bé không thở nữa nên tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên, sau 30 phút cấp cứu thì không có hiệu quả”, báo Tiền Phong dẫn lời ông Trường.
Trao đổi về vụ việc trên VTV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, quy trình tiêm phòng viêm gan B cho bé gái đã được điều dưỡng thực hiện đúng quy định, sau tiêm cũng theo dõi cẩn thận.
H.Minh (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Mourinho… đi đường vòng
Thứ năm, 24/12/2015, 02:15 (GMT+7)
Thành tích thi đấu sa sút nghiêm trọng, lối chơi bị phê phán, chiếc ghế HLV trưởng chao đảo mạnh và không ai nói được rằng ông ta có tiếp tục trụ được hay không. Qua đó, có thể nói những gì đang xảy ra với Louis van Gaal sau khi Man.United thua Norwich cũng giống y như những gì đã xảy ra với Jose Mourinho sau khi Chelsea thua Bournemouth. Tình hình này liệu có dẫn đến chuyện thay Van Gaal bằng... Mourinho hay không, nhiều CĐV của Man.United đang rất quan tâm câu hỏi đó.
HLV Jose Mourinho
Câu trả lời của Jorge Mendes, người đại diện nổi tiếng của Mourinho, là một cái gì đó hơi nửa vời. “Hiện tại chẳng có bất cứ giao kèo không chính thức nào” về chuyện Mourinho đến Old Trafford cầm quân. “Cũng chưa hề có lời đề nghị chính thức nào từ phía Man.United, thật sự là vậy!”, Jorge Mendes nói. Thế nhưng, Mendes vẫn bỏ ngỏ một câu rằng “bây giờ chưa có gì, nhưng sắp tới thì chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra”.

Chuyện gì xảy ra ư? Suy cho cùng, chắc cũng chỉ là chuyện họ tìm đường vòng thay vì đường thẳng để đến cùng một cái đích ấy. Như báo Guardian (Anh) hôm qua đã gợi ý, nếu lúc này Mourinho ra mặt thương thảo với Old Trafford thì có khác chi thọc “sau lưng” Van Gaal. Từng là trợ lý đắc lực của Van Gaal trong ban huấn luyện Barca những năm 1997-2000, ông thừa hiểu 2 tiếng “sau lưng” ấy sẽ khiến ông bị dân Anh đặc biệt thị phi như thế nào. Mới bước ra khỏi cuộc khủng hoảng Chelsea được vài bước chân, ông càng phải tránh những rắc rối đó.

Và đường vòng chính là ở chỗ này đây: Mourinho không che giấu mối quan tâm nhưng cũng tuyệt nhiên không mở lời với Man.United. Ông chẳng việc gì phải che giấu ánh mắt đang ngắm nhìn Man.United, nhưng ông cũng chẳng vội gì mà không chờ được. Chờ đến khi Old Trafford xử Van Gaal xong rồi bước tới cũng không muộn! Lời tuyên bố nêu trên của người đại diện Jorge Mendes rõ ràng đang toát lên ý nghĩa đó.

Từ đây, vấn đề đặt ra kế tiếp là bao giờ Man.United sẽ xử Van Gaal. Với các hãng cá cược ở Anh, tên của nhà cầm quân Hà Lan này đã lên đầu danh sách có nguy cơ bị sa thải. Với khán giả Man.United, rất nhiều người đã tiễn chân Van Gaal bằng hàng tràng tiếng huýt sáo phản đối sau khi thua Norwich 1-2 trên sân nhà. Cũng có nhiều người đã gọi tới Mourinho. Còn với ban lãnh đạo CLB, nếu cách đây 3 tuần còn mạnh mẽ “ủng hộ triệt để” thì nay họ đã rơi vào im lặng sau khi Van Gaal hòa liên tiếp 3 trận rồi thua liên tiếp 3 trận. Với tình hình này, một số báo Anh cho rằng ông ta cũng chỉ còn tối đa 3 trận để tự cứu vãn. Đó là một nhận định hợp lý.

Căn cứ lịch thi đấu, giai đoạn thử thách ấy sẽ bắt đầu bằng một trận không quá khó nhưng cũng chẳng hề dễ: Gặp Stoke City trên sân Britania, nơi Jose Mourinho từng bị đánh bại cách đây không lâu. “Tôi đã nói từ tuần trước, khi Jose bị sa thải, rằng không có bất cứ ai được miễn tội trong cái nghề cầm quân này. Thành tích của Van Gaal thật phi thường, nhưng suy cho cùng thì những gì đã làm được trong quá khứ vẫn không quan trọng bằng thắng các trận đấu trước mắt. Nếu kết quả của anh không tốt, nếu dư luận đánh giá anh làm không tốt, đương nhiên anh bị áp lực. Van Gaal đã hành nghề đủ lâu, ông ấy phải biết rõ điều này hơn ai hết”.

Đó là tuyên bố của Mark Hughes, đương kim HLV của Stoke City và cũng là một cựu tiền đạo nổi tiếng của Man.United ngày nào. Nếu có cảm thấy Mark Hughes nói năng hơi quá phũ phàng thì cũng đúng mà thôi. Cái phần Stoke trong con người Hughes chắc chắn sẽ đấu với Van Gaal một cách sòng phẳng chứ không có chuyện khoan nhượng. Cái phần Man.United trong Hughes cũng đang không chấp nhận Van Gaal - vì sự thật là nếu đã có máu Man.United trong người thì ít ai còn chấp nhận Van Gaal cho được.

Một câu hỏi cuối cùng: Giả sử Van Gaal tiếp tục thất bại, phải chăng cái ngày sa thải ông ta cũng sẽ là ngày bổ nhiệm Mourinho? Theo nhật báo Guardian hôm qua thì chưa chắc, bởi trong ban lãnh đạo Man.United đang có ít nhất một người chống Mourinho. Cũng giống như năm 2013 vậy, do sự chia rẽ giữa các vị lãnh đạo mà khi ấy Man.United đã chọn David Moyes để kế nhiệm Alex Ferguson thay vì Mourinho.

Điều này nói lên rằng nếu Mourinho phải đi đường vòng để đến với Man.United thì Man.United chắc cũng phải đi đường vòng để bổ nhiệm Mourinho. Mất công một chút xíu, nhưng đích đến thì vẫn thế...
Hưng Nguyên
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!