Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG189
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị
VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị
sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Sáng
14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có
bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.
Khai mạc hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Hội nghị Trung ương 13
sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các
cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân,
của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội
lần thứ 12 của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự
thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Cùng với các nội dung
trên, theo chương trình và quy chế làm việc, tại Hội nghị này, Trung
ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo
tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo
tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo
cáo công tác tài chính đảng và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính
trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương
13.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội
nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề có tính gợi mở để
Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét và quyết định.
Về việc tiếp thu ý kiến
đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng thông báo tính đến ngày 6/11/2015, đã có 68 đảng bộ
trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội
đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào dự thảo
các văn kiện trình Đại hội XII. Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 31/10/2015,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các
cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi
về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến đóng góp. Đông đảo cán bộ,
đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình góp ý
kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước.
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc
hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận góp ý kiến vào các dự
thảo văn kiện trình Đại hội. Các cơ quan chức năng ở Trung ương đã tập
hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo các tông hợp,
tổng cộng 1.547 trang.
Hầu hết các ý kiến đều
thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với
nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể
hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã
hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào
quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trên cơ sở tập hợp,
nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong
nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu
ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu,
giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân
để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý
kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng,
góp ý cụ thể vào Báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo
với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn
Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị- xã hội và nhân dân. Tập trung cho ý kiến với các đề xuất bổ
sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề
còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần bày
tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm,
đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo
chính trị và Báo cáo kinh tế- xã hội trình Đại hội XII của Đảng.
Về nhân sự Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: ngay sau
Hội nghị Trung ương 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương
chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của
Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc
biệt” là Ủy viên Trung ương khóa XI tái cử khóa XII; nghiên cứu và đề
xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện
trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Tiểu ban Nhân
sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ
sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình
công tác nhân sự đã đề ra.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng khẳng định: công tác nhân sự là công việc hết sức hệ trọng. Tại
Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết
quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban
Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Trung ương sẽ bỏ phiếu
biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính
thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa
XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.
Đồng thời Trung ương
cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện
trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu
quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Theo quy trình công tác
nhân sự, các Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết)
viết phiếu giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ
tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ
chốt.
Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đề nghị các Ủy viên Trung ương từ kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo sẽ
thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Cụ thể là đánh giá tình hình thực hiện
Nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những
hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra.
Đồng thời, góp ý thêm
về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với
những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban
Bí thư khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa
đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện Nghị quyết.
Về dự thảo Quy chế làm
việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng yêu cầu các đồng chí Trung ương trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc
tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ
các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn
thiện. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc,
quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là nguyên tắc
tập trung dân chủ trong Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 13 sẽ làm việc đến ngày 22/12./.
Một tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và một
xe máy đi cùng chiều xảy ra tại Hà Nội khiến một nữ sinh bị xe
chèn qua người tử vong tại chỗ.
Theo tin
tức mới nhất, khoảng 9h 30 sáng nay 14/12, trên tuyến đường 32, đoạn
thuộc địa phận xã Đức Thượng (Hoài Đức – Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh mất mạng
Vào khoảng thời gian trên, một xe máy mang nhãn hiệu Jupiter BKS: 29S3 – 7659 do một nữ sinh
điều khiển đi cùng chiều với xe buýt mang BKS 29B – 098.85 đã xảy ra va
chạm khi đang lưu thông. Cú va chạm khiến cho nữ sinh ngã ra đường và
bị xe buýt chèn qua người.
Theo thông tin từ một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, hai xe đi
cùng chiều nhau, sau cú va quệt, cả xe và cô gái ngã lăn ra đường, do
bị đổ về hướng bên trong xe buýt nên cô gái đã bị bánh xe cán qua người.
"Ngay sau một tiếng “rầm” mạnh cùng với tiếng hô hoán “xe buýt cán
chết người rồi”, tôi đang ngồi trong nhà vội chạy ra thì thấy một cô
gái nằm sõng soài trên vũng máu, cơ thể biến dạng. Chiếc xe máy bị văng
ra cạnh đó cũng hư hỏng nặng và chiếc xe buýt gây tai nạn cũng đã dừng
lại”, một người dân gần đó cho hay.
Chiếc xe máy của nữ sinh trong vụ va quệt.
Tại hiện trường, chiếc xe buýt đã dừng lại bên đường sau khi xảy ra vụ
việc, thi thể nữ sinh biến dạng, chiếc xe máy cách xe buýt khoảng gần
10m.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nữ sinh năm cuối của
một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Nữ sinh gặp nạn khi đang trên
đường đi học.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lực lượng chức năng Công an phường sở
tại đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng
giao thông tại đây.
Người nhà nạn nhân và đại diện xí nghiệp xe buýt Thăng Long cũng đã có
mặt để phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết sự việc.
Thúy An
Tin bão mới nhất về siêu bão Melor, hiện bão Melor đang
giật trên cấp 17 nằm trên vùng biển miền Trung Philippin. Do ảnh hưởng
của siêu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió
mạnh, vùng gân tâm bão giật cấp 11-12.
Cụ thể tin bão mới nhất, siêu bão Melor vừa được Trung tâm Khí tượng
thủy văn Trung ương phát đi cho hay, vào 08 giờ ngày 14/12, vị trí tâm
bão Melor ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng
biển miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp
15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Melor di chuyển chủ yếu theo hướng
Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 07 giờ ngày 15/12, vị trí tâm
bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền
Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Melor mạnh cấp 13
(tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.
Tin bão Melor cũng được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự
báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Melor tiếp tục di chuyển
theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày 16/12,
vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo
Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 600km về phía Đông Đông
Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến
100km một giờ), giật cấp 12-13.
Tin bão mới nhất 2015: Siêu bão Melor giật cấp 17 áp sát Biển Đông. Ảnh Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với đới gió đông bắc mạnh
nên từ chiều tối ngày 15/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông
có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12.
Biển động rất mạnh.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Melor có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Ngoài thông tin về tin bão gần Biển Đông, bão Melor, Trung tâm Khí
tượng Thủy văn Trung ương cũng phát đi thông tin về đợt rét đậm.
Cụ thể, từ ngày 14/12, một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng
đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ,
phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 14/12 ở phía Đông Bắc Bộ có
mưa rải rác. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió
Tây nên trong ngày 15 và 16/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có
mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có
nơi mưa to. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa
to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven
biển cấp 4 - 5.
Dự
báo, từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi
rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra
rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.
Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày 14/12: Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài
nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ, có nơi dưới 15oC.
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 26 oC. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió
đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp
nhất từ : : 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ
: 19 - 22oC. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây,
đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, đêm có
mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, phía bắc ngày mai gió bắc đến tây
bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ, phía nam 26 - 29 oC. Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và
đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC. Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa
rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt
độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC. Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có
mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 –
3.Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC. Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22oC.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng và đề nghị Trung ương tập
trung thảo luận, làm cơ sở để bỏ phiếu quyết định về nhân sự.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn
Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Công tác nhân sự là nội dung quan trọng
Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung:
Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc
hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và
nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng;
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng
Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc,
Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; và một số vấn đề quan
trọng khác.
Trung ương cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết
thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng và Báo cáo các công việc
quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12
đến Hội nghị Trung ương 13.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để Trung ương thảo luận.
Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện
trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tính đến ngày 6-11-2015, đã có 68
đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở
đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào
các văn kiện trình Đại hội XII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, thảo luận
kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các
dự thảo với tinh thần thực sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp
của toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tập trung cho ý kiến với đối
với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện,
nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau.
Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi
ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua
toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình
Đại hội XII của Đảng.
Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây
dựng Đảng,Tổng Bí thư nêu rõ: Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các
đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực Trung ương 4 đã chuẩn bị dự thảo
các báo cáo tổng kết; tổ chức 4 Hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để
lấy ý kiến của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức
đảng trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu,
chỉ đạo hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành Trung ương.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến về các
nội dung nêu trong báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải
pháp.
Đó là đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ những việc
làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên
nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời, góp ý thêm về phương hướng, nhiệm
vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII,
Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm
giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị
quyết.
Biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị
Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tại Hội nghị Trung ương
lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự
Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên
Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các
đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp "đặc biệt” tái cử
khóa XII.
Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ
tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư
khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương
khóa XII.
Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa
XI (kể cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí
Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong
độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư đề nghị
Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao, làm
cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới
thiệu nhân sự theo đúng quy trình.
Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương, trên cơ sở nắm chắc các
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành Đại hội
đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử
trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến
để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình
Đại hội XII của Đảng. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các
nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất
là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành
công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách
nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận,
cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
TTXVN
Giao lưu trực tuyến về Đại hội Đảng
Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII sắp diễn ra có ý nghĩa hết
sức quan trọng trong đời sống chính trị xã hội nước ta. Tâm trạng của
toàn xã hội đang đặt lên vai Đảng sứ mệnh lịch sử: Đảng sẽ làm gì để đưa
đất nước thoát khỏi phận nước nghèo, chuyển sang một giai đoạn phát
triển mới.
Sứ mệnh lịch sử ngày hôm nay đang đặt trên vai
Đảng: là chính Đảng duy nhất lãnh đạo đưa đất nước lên một tầm cao mới,
một nước Việt Nam "hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Chỉ như vậy, Đảng mới xứng đáng với niềm tin của dân tộc - người đã
nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng! Đó cũng là một đòi hỏi chính đáng
khi Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước.
Chúng
ta hoàn toàn có thể hi vọng Đại hội XII sẽ thành công, tạo bước ngoặt
cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Để 20 năm - 25 năm
tới, lãnh đạo Đảng và Nhà nước có thể ngẩng cao đầu tuyên bố đất nước ta
từ nay giàu mạnh.
Tuần Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến
với tựa đề Xã hội mong đợi Đại hội Đảng sẽ tạo đột phá mới vào lúc 14g
Thứ Hai ngày 14/12.
Mời độc giả đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi: ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH và TS Nguyễn Minh Phong, Phó ban Tuyên truyền và lý luận Báo Nhân DânTẠI ĐÂY Tuần Việt Nam
Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
VOV.VN - Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quyết định: Để đảm
bảo xét xử vụ án đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định
trả hồ sơ điều tra bổ sung.
08:41 ngày 14/12/2015
Quá trình thẩm vấn và tranh luận tại 4 ngày diễn ra phiên tòa xác
định, trong 12 bị cáo, chỉ có 3 bị cáo nhận tội là: Tráng A Tàng (-tức
Tàng Keangnam, SN 1982, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Lương Thị
Thảo (SN 1979, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Tráng A Ký (SN
1972, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).
Tàng Keangnam thừa nhận 13 hành vi mua bán trái phép ma túy, trong
đó có 12 lần giao dịch với Lương Thị Thảo. Số lượng ma túy là 1791 bánh
heroin. Tàng Keangnam hưởng lợi số tiền lên đến hơn 608.000 USD./.
09:36 ngày 14/12/2015
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi để làm rõ một vấn đề của vụ án.
09:37 ngày 14/12/2015
Làm rõ hành vi liên quan đến 265 bánh heroin, chủ tọa đặt một loạt câu hỏi liên quan với Tàng Keangnam.
Theo Tàng Keangnam, sau khi Lương Thị Thảo gọi điện, Tàng đã “a lô” sang
Lào để lấy 265 bánh heroin. Tàng cho biết, đó là vào thời điểm tháng 5.
Theo lời khai của Tàng, một một anh ta đã bỏ ma túy vào cảnh cửa xe,
dùng kích nâng để nhồi ma túy vào ngăn bí mật. Tàng cho biết, anh ta chỉ
mất khoảng 1 giờ 30 phút để hoàn thành công việc.
Đặt nghi vấn về lời khai của Tráng A Nếnh (em nuôi của Tàng Keangnam) về
việc có giúp đỡ Tàng giấu ma túy, Tàng khẳng định chỉ một mình thực
hiện. Các đối tượng người Lào cũng không giúp Tàng giấu ma túy. Chiếc xe
giấu ma túy Tàng không sử dụng mà để trong nhà, theo anh ta, do có xe ô
tô khác nên không cần sử dụng.
Liên quan đến các đối tượng người Lào, Tàng cho hay, sau khi chuyển xong
ma túy, các đối tượng ra về, không ở lại ăn cơm. Tàng cũng cho rằng, bố
của bị cáo là Tráng A Chư cũng không có mặt.
09:42 ngày 14/12/2015
Tàng Keangnam tại phiên xét xử sáng nay (14/12)
09:42 ngày 14/12/2015
Thẩm tra lại một bản cung của Sồng A Nếnh liên quan đến hành vi mua bán
trái phép 50 bánh heroin vào đầu năm 2011, Sồng A Nếnh biện minh mình
không biết những hành vi như trong lời khai.
09:43 ngày 14/12/2015
Đến lượt Giàng A Nhà trả lời HĐXX. Nhà cho rằng: “Bị cáo không làm
gì”. Đặt câu hỏi về lời khai của Tráng A Ký liên quan đến hành vi mua
bán trái phép ma túy của Giàng A Nhà, cựu bí thư liên bản phủ nhận. “Bị
cáo không mua bán ma túy với ai”, Giàng A Nhà phủ nhận cáo buộc liên
quan đến các hành vi liên quan đến buôn bán 310 bánh heroin.
Quay lại câu hỏi việc Nhà đã nhận hành vi buôn bán 60 bánh heroin, Nhà nói rằng: “Bị cáo nhỡ mồm ạ”.
09:53 ngày 14/12/2015
Giàng A Nhà, Sùng A Lánh một mực cho rằng, lời khai của các bị cáo tại
cơ quan điều tra không đúng. Hai bị cáo này vẫn cho rằng, mình không
phạm tội
Làm rõ hành vi mua bán trái phép 200 bánh heroin vào đầu năm 2013, trả
lời luật sư Nguyễn Hằng Nga về mối quan hệ với Giàng A Nhà, Lánh phủ
nhận. Lánh cho hay chưa gặp Nhà bao giờ. Theo Lánh, anh ta không liên
quan đến hành vi mua bán số lượng 200 bánh heroin như cáo trạng truy tố.
10:05 ngày 14/12/2015
Liên quan đến tài sản đang bị kê biên, trả lời luật sư, Tàng Keangnam
cho biết, tài sản ở Tiểu khu 70, thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu
anh ta mua từ năm 2007. Tài sản ở Tiểu khu Tiền Tiến mua từ năm 2006 -
Tài sản này được Tàng Keangnam chuyển tên cho bố đẻ. Nhà ở khu Mỗ Lao,
quận Hà Đông, Hà Nội, Tàng cho hay mua từ năm 2013. Đây là một trong các
số tài sản của Tàng Keangnam và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) bị cáo buộc là
do buôn bán ma túy mà có. Hiện tài sản này đang bị kê biên.
10:17 ngày 14/12/2015
Được nêu ý kiến tại phần xét hỏi bổ sung, VKS khẳng định, trong quá
trình xét xử vụ án, việc xét hỏi bổ sung, phần lớn các bị đều chối tội
tại phiên tòa.
“Bản chất của các bị cáo chối tội đến cùng. Nhiều bị cáo bị bắt quả tang
còn chối tội. Theo quan điểm, VKS quyết định giữ nguyên quan điểm luận
tội đối với các bị cáo”, công tố viên cho hay.
10:17 ngày 14/12/2015
Sau ý kiến của VKS, HĐXX quyết định tạm nghỉ để hội ý.
10:29 ngày 14/12/2015
Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quyết định: Qua quá trình thẩm vấn tại phiên
tòa, xét thấy một số chứng cứ liên quan đến một số bị cáo chưa đầy đủ.
Đây là vụ án kéo dài. Tuy nhiên, để đảm bảo xét xử vụ án đúng bản chất,
đúng căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Nhóm PV/VOV.VN
Leicester City – Chelsea: Ai mới là Nhà vua? (3h00, 15/12)
Ban Thể thao VTVCập nhật 11:25 ngày 14/12/2015
VTV.vn - Nhà ĐKVĐ đang thi đấu bết bát, đối đầu với đội bóng có phong độ
ấn tượng nhất Premier League 2015/16. Liệu Chelsea hay Leicester City
sẽ có 3 điểm trong cuộc đọ sức này?
Lực lượng
Ở thời điểm hiện tại đội ngũ của Chelsea
đang có được sự ổn định cần thiết, nhất là khi thủ thành số một Thibaut
Courtois đã trở lại thi đấu sau thời gian dài dưỡng thương. Trước
Leicester, Chelsea không ghi nhận bất cứ ca chấn thương đáng chú ý nào,
ngoại trừ trường hợp của chân sút Radamel Falcao - một cầu thủ vốn đang
có phong độ cực kỳ tệ hại và khả năng ra sân là rất thấp.
Về phía chủ nhà Leicester, họ sẽ đón chào sự trở lại của bản hợp đồng
cho mượn Nathan Dyer, cầu thủ đã không đủ điều kiện ra sân trước CLB
chủ quản Swansea ở vòng trước.
Hai cầu thủ dính chấn thương và khó có cơ hội ra sân của Leicester hôm nay là Ritchie De Laet và Matt James. Phát biểu của HLV hai đội
HLV Claudio Ranieri – Leicester City chia sẻ về CLB cũ Chelsea nơi ông từng dẫn dắt:
“Chelsea luôn có ý nghĩa rất lớn với tôi, tôi đã làm việc tại đây trong
khoảng bốn năm cơ mà. Tôi tự hào khi từng là HLV của họ, nhưng đó đã là
câu chuyện của quá khứ và giờ là lúc tôi tập trung toàn bộ để cống hiến
cho Leicester”.
“Kỉ lục đáng buồn vừa qua không thể nói lên đây là Chelsea và kia là
Jose Mourinho. Tôi chắc chắn họ sẽ vào Top bốn khi mùa giải khép lại”.
HLV Jose Mourinho – Chelsea nói về đối thủ: “Vài tuần trước đây tôi
từng nói Leicester khó có thể trở thành nhà vô địch, có lẽ tôi sẽ phải
nghĩ kĩ hơn nếu nói điều đó lại một lần nữa. Điều đầu tiên là vì họ ở
trên đỉnh giải đấu hồi tháng chín sau một khởi đầu tốt, điều nữa là họ
vẫn ở trên đỉnh khi đã bước sang tháng mười hai”.
“Điều đó thật kì diệu, thậm chí đang gây ấn tượng khắp thế giới bóng đá. Thi thoảng những chuyện kì diệu vẫn có thể xảy ra”. Thống kê đáng chú ý
+ Chelsea đã thắng tám cuộc đối đầu gần nhất trước Leicester tại giải
VĐQG cũng như các giải cúp, họ ghi tổng cộng 25 bàn thắng trong các
cuộc đối đầu đó.
+ Chiến thắng gần nhất mà Leicester có được trước Chelsea là vào năm
2001. Thật trùng hợp bởi Chelsea lúc đó đang được dẫn dắt bởi chính
Ranieri.
+ Leicester đã bất bại trong 19 trận gần nhất tại Premier League,
trận thua gần nhất mà “Bầy cáo” phải hứng chịu là trước chính Chelsea,
trận thua với tỉ số 1-3 hôm 29/4.
+ The Blues mới thắng 1/6 trận Premier League gần nhất, họ thua tới bốn trong số đó.
+ Hàng phòng ngự của Chelsea đang làm việc khá tốt trong thời gian gần đây, với 4/5 trận gần nhất chưa bị thủng lưới. Đội hình dự kiến
+ Leicester City (4-4-2): Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Kante, Albrighton, Mahrez, Ulloa, Vardy.
+ Chelsea (4-2-3-1): Courtois, Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Willian, Oscar, Hazard, Costa.
Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tử vong vì ăn tiết canh dơi?
Dân trí Ngày 14/12, nguồn tin của phóng viên cho biết,
nguyên một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu vừa tử vong trong khi ăn món
tiết canh dơi.
Dơi được nhiều người dân sử dụng làm món ăn.
Sau khi ăn và uống một ít rượu, về nhà, ông Hội có dấu hiệu bị đau
bụng, nôn ói và tiêu chảy. Cho đến sáng ngày 11/12, ông Hội mới được
người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tắt thở trước khi đến bệnh viện.
Theo nhận định ban đầu của nhiều người, nhiều khả năng ông Hội bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải món tiết canh dơi.
Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí vào hơn 10h sáng nay
14/12, ông Lê Thanh Phong, Giám đốc BVĐK huyện Phước Long, cho biết, cho
đến nay, qua kiểm tra hội chẩn, bệnh viện kết luận nguyên nhân ông Hội
tử vong là do sốc nhiễm trùng đường ruột.
Cũng theo ông Phong, còn việc do ăn tiết canh dơi dẫn đến tử vong là
khó có thể xảy ra vì chưa có chứng cứ khoa học nào nói đến việc này. “Có
thể do việc mầm bệnh ở đường ruột ủ lâu ngày nên diễn tiến nhanh dẫn
đến bị sốc và tử vong”, ông Phong nói.
Xác nhận thêm với PV Dân trí, bác sĩ Trần Ích Tuấn- Trưởng
Khoa Cấp cứu (BVĐK tỉnh Bạc Liêu) cũng cho biết, nguyên nhân tử vong của
ông Hội được chẩn đoán là do sốc nhiễm trùng đường ruột.
Ông Huỳnh Minh Hội từng làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Ông này vừa nghỉ hưu trước tuổi mấy tháng nay.
Được biết, từ lâu nay, dơi là loại động vật được người dân ở miền Tây
chế biến thành nhiều món ăn. Tuy nhiên, đây là một loại động vật hoang
dã nên được ngành y tế khuyến cáo không nên sử dụng làm thực phẩm khi
không biết rõ nguồn gốc.
Giang Hải Yến
Độc giả truyền thông phương Tây đòi đuổi Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO
VOV.VN - Các độc giả truyền thông phương Tây tỏ vẻ tức
giận trước các động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ và đòi đuổi nước này ra
khỏi NATO.
Các độc giả
của truyền thông phương Tây vừa phản hồi rằng vụ việc trên biển Aegean
giữa tàu cá Thổ và tàu hộ vệ Nga đã chỉ rõ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần bị
loại khỏi NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AFP.
Các độc giả này cũng cho rằng các chính phủ phương Tây đang giả vờ không nhìn thấy gì. Các độc giả này đã phẫn nộ trước phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ
đối với vụ đối mặt hôm 13/12 giữa tàu chiến Nga và tàu cá Thổ, trong đó
tàu cá Thổ đã tiếp cận tàu hộ vệ Nga mà không tuân theo các quy trình
quốc tế thích hợp. Một độc giả trên trang báo Anh The
Independent, 55 tuổi, lưu ý rằng bài báo trên tờ này đã không đề cập đến
thực tế hành động của thủy thủ đoàn trên tàu chiến Nga là hoàn toàn
chính đáng theo luật pháp quốc tế. Người này viết: “Các tàu Mỹ và Anh đều thực
thi chính sách tương tự đối với bất cứ tàu lạ nào đang tiến lại gần
mình, bất kể tàu đó mang cờ nước nào. Đây là những gì người ta làm sau
vụ tấn công ở Yemen khiến các thủy thủ trên tàu thiệt mạng ngay khi đang
ở trên biển. Sau khi cảnh báo bằng miệng, sẽ bắn cảnh cáo. Nếu tàu
không đáp trả thì nó sẽ bị bắn”. Một độc giả khác cũng trên tờ báo Anh này
lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ các nguyên tắc căn bản của NATO,
và điều này khiến cho tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO trở
nên “vớ vẩn”. Độc giả này viết: “Không bao giờ nên cho
phép Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO. Thổ đã chiếm đóng vùng Bắc Síp, và vào
năm 1974 họ đã làm cho 20.000 Síp Hy Lạp phải di dời chỗ ở.” Độc giả Foghorn thì viết rằng các quan chức
Thổ không phản ứng nhiều trước vụ việc trên bởi lẽ họ “quá bận rộn lấy
dầu từ Syria”. Độc giả Nhật báo Phố Wall thì cho hay, họ lấy làm xấu hổ về việc phải gửi binh sĩ Mỹ tới bảo vệ “Cộng hòa Hồi giáo” này. Robert Cady viết rằng cần phải “đá” Thổ Nhĩ Kỳ khỏi khối quân sự NATO. Trong khi đó độc giả của tờ Sunday Express thì bày tỏ hy vọng Nga sẽ chặn đứng được sự “ngạo nghễ” của Thổ Nhĩ Kỳ. Các khán giả Kênh truyền hình Mỹ CNBC đã rất ngạc nhiên về thái độ của NATO trước căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Độc giả có nickname là fdoarzola viết: “Rõ
ràng là vào thời điểm này NATO và Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào “đánh” Nga
hơn là đánh IS...”.
VOV.VN - Sau vụ tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ lao về phía tàu
chiến Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Thổ Nhĩ để
trao đổi vấn đề này.
Ngay sau sự cố tàu cá Thổ, Bô Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Thổ ở Moscow đến bộ này./.
Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik
Tập Cận Bình không dự lễ tưởng niệm thảm sát Nam Kinh
Trung
Quốc hôm nay lần thứ hai tổ chức chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát Nam
Kinh, tuy nhiên Chủ tịch Tập Cận Bình không dự sự kiện chính giống như
năm trước.
Binh sĩ Trung Quốc tại lễ tưởng niệm hôm nay. Ảnh: Xinhua
Theo Reuters, ông Lý Kiến Quốc, Phó Ủy viên trưởng Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, hôm nay đến dự sự kiện ở thành phố Nam Kinh và có bài phát biểu.
Trước hàng trăm binh sĩ, cựu chiến binh và học sinh tại đài tưởng
niệm nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh, ông Lý nói Trung Quốc sẽ không bao
giờ để bất cứ ai phủ nhận tội ác của những kẻ xâm lược. Trung Quốc tổ
chức lễ tưởng niệm không phải để nối dài thù hận mà để giúp xây dựng một
tương lai hòa bình hơn, ông nói.
"Đồng thời, chúng tôi kiên quyết phản đối bất cứ ai cố tình thi
vị hoá cuộc chiến tranh xâm lược hay cố đi ngược lại lịch sử", ông Lý
nói.
Năm ngoái, ông Tập đến Nam Kinh tham gia lễ tưởng niệm đầu tiên đối với nạn nhân vụ thảm sát và có bài phát biểu.
Trung Quốc và Nhật từ lâu đã mâu thuẫn về lịch sử hai nước. Trung Quốc
kiên quyết gợi nhắc người dân về vụ thảm sát năm 1937, trong đó nước này
nói quân Nhật giết 300.000 người ở Nam Kinh. Một tòa án của Đồng minh
thời hậu chiến cho rằng số người chết là 142.000, nhưng nhưng một số
chính trị gia và học giả Nhật bác bỏ việc một vụ thảm sát xảy ra.
Tuy nhiên, các nước láng giềng Trung - Nhật - Hàn đang có những bước
tiến cải thiện quan hệ vốn bị lịch sử đau thương phủ bóng đen. Ba nước
tháng trước tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên trong suốt ba
năm qua.
Trọng Giáp
300 phiến quân IS dồn mình vào cửa tử
Đánh
sập cây cầu cuối cùng để chặn bước tiến của quân đội Iraq, phiến quân IS
ở Ramadi cũng cắt luôn tuyến đường rút lui và chi viện của mình.
Đặc nhiệm Iraq tham gia chiến dịch tấn công tái chiếm Ramadi. Ảnh: AP
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố sẽ viện trợ các
loại vũ khí, trang bị hiện đại, trong đó có trực thăng tấn công Apache,
cho quân đội Iraq để đẩy nhanh chiến dịch tái chiếm thành phố chiến
lược Ramadi ở nước này từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Chiến dịch bao vây, tấn công Ramadi của quân đội và dân quân Iraq dưới
sự yểm trợ hỏa lực của liên quân do Mỹ đứng đầu đã được phát động từ
ngày 22/11. Hồi tháng 7, các lực lượng an ninh Iraq đã mở một chiến dịch
tấn công lớn vào Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq, nhưng không
thành công vì IS phòng ngự kiên cố trong thành phố với hệ thống hầm
chiến đấu, giao thông hào, cùng các ụ súng máy, bãi mìn và nhiều xe bom
sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công tự sát.
Bằng hệ thống phòng ngự này, chỉ với 400 tay súng cố thủ, IS đã cầm cự và đẩy lùi các đợt tấn công của 10.000 quân Iraq, theo NYTimes.
Trong chiến dịch tái chiếm lần này, quân đội Iraq cũng gặp rất nhiều
khó khăn khi các chiến đấu cơ của họ và của liên quân không phát huy
hiệu quả cao trong môi trường tác chiến đô thị.
Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây, đại tá Steven
Warren, phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu, cho biết lực lượng IS
phòng ngự tại thành phố Ramadi đã phạm phải một sai lầm chiến thuật
nghiêm trọng và tự đẩy mình vào thế "chui đầu vào rọ", theo AP.
Sau ba tuần cầm cự trước các cuộc tấn công của quân đội Iraq và những
đợt không kích của Mỹ, số tay súng IS bên trong Ramadi đã giảm xuống ước
tính còn lại khoảng 300 tên. Để ngăn chặn bước tiến của lực lượng tấn
công, IS đã cho nổ tung lần lượt từng cây cầu bắc qua sông Euphrates và
nhánh sông Warar dẫn vào thành phố.
Ngày 11/12, IS đã cho nổ tung cây cầu cuối cùng trên sông Eupharates,
trong khi quân đội chính phủ và dân quân người Shiite đang siết chặt
vòng vây và củng cố các vị trí đã chiếm được ở ngoại ô thành phố này.
Thiếu tướng Ismail al-Mahlawi, chỉ huy chiến dịch quân sự ở phía tây
tỉnh Anbar cho biết đây là cây cầu duy nhất còn sót lại dẫn vào trung
tâm thành phố Ramadi từ phía tây bắc.
Với việc phá hủy cây cầu này, IS sẽ làm chậm đáng kể bước tiến của quân
đội Iraq, nhưng đồng thời chúng cũng tự dồn mình vào chỗ chết khi bị
mắc kẹt hoàn toàn trong thành phố bị vây hãm này mà không còn lối nào để
rút lui.
"Đây có thể là một sai lầm chiến thuật của IS. Điều chúng đang làm hiện
nay là tự cắt đứt đường sống của mình. Hiện phiến quân ở bờ bắc sông
Eupharates không thể rút lui, trong khi lực lượng chi viện cho chúng ở
bờ nam không thể tiến được vào thành phố", đại tá Warren nói.
Đánh sập các cây cầu trên hai con sông, IS ở Ramadi đang tự dồn mình vào cửa tử. Ảnh: Reddit
Phá hủy mọi thứ
Ông Muhammad Haimour, người phát ngôn văn phòng tỉnh trưởng Anbar cho
hay ông nhận được tin báo từ người dân bên trong thành phố Ramadi cho
biết IS đang phá hủy các tòa nhà chính quyền và trạm phát sóng vô tuyến.
"Chúng tôi đã từng chứng kiến hành động này của chúng. Khi bị bao vây,
chúng thường gài mìn thổi tung các cây cầu cùng rất nhiều cơ sở hạ tầng
bên trong thành phố", ông Haimour cho biết.
Quan chức này nói rằng theo những thông tin ông nhận được, các chiến
binh IS bắt đầu đưa người thân ra khỏi Ramadi hướng về thị trấn Hit ở
phía tây bắc cách đây hai tháng. Đây chính là thời điểm quân đội Iraq và
dân quân người Shiite đang rục rịch chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm
thủ phủ tỉnh Anbar.
Theo ông Haimour, chiến dịch quân sự tấn công vào Ramadi đã có những
bước tiến đáng kể từ khi chính quyền trung ương Iraq quyết định vũ trang
cho các chiến binh bộ tộc người Sunni ở Ramadi để chống lại IS.
"Trước đây, họ cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ liên quân
và chính quyền trung ương, nhưng tất cả đã thay đổi cách đây vài tháng.
Hiện có khoảng 8.500 chiến binh ở tỉnh Anbar đã được huy động, huấn
luyện, trang bị vũ khí và trả lương đầy đủ", ông nói.
Đại tá Warren cho hay trong tuần vừa rồi, chiến đấu cơ liên quân đã
thực hiện 36 vụ không kích ở Ramadi, tiêu diệt nhiều ổ đề kháng và ca-nô
chiến đấu của IS, đẩy lui nhiều cuộc phản công của phiến quân vào lực
lượng bao vây.
Phiến quân IS và xe tăng cướp được bên trong thành phố Ramadi. Ảnh: Reuters
Khó khăn hiện nay của liên quân trong chiến dịch không kích là vẫn có
4.000-10.000 dân thường đang mắc kẹt ở Ramadi. Các quan chức Iraq cho
biết những dân thường này hoàn toàn có thể rời khỏi thành phố, nhưng đến
nay chỉ rất ít người làm như vậy.
Thành phố Ramadi rơi vào tay IS từ hồi tháng 5. Kể từ đó, quân đội Iraq
liên tục đưa ra các cam kết tái chiếm thành phố có tầm quan trọng chiến
lược này, nhưng đến nay thành công lớn nhất của họ mới chỉ là chiếm
được một tổ hợp quân sự ở phía bắc thành phố và khu vực lân cận vào hồi
đầu tuần.
TTO - Một quả bom phát nổ tại
khu chợ đông đúc của Pakistan, gần biên giới Afghanistan ngày 13-12 làm
ít nhất 20 người chết và 40 người khác bị thương.
Mọi người đang xác minh vật
dụng cá nhân của các nạn nhân tại hiện trường nổ bom ở khu chợ của
Pakistan gần biên giới với Afghanistan - Ảnh: EPA
Theo Latimes, đây là con số thương vong do nguồn tin từ các nhân chứng cung cấp.
Tuy nhiên các quan chức địa phương lại nói có ít nhất 14 người chết
trong vụ nổ ở khu Parachinar của Pakistan, cách thành phố Peshawar
khoảng 200 dặm (321,869 km) về phía tây. Họ nói con số thương vong có
thể còn tăng.
Theo sĩ quan cảnh sát Amjad Ali Khan, một quả bom đã được gài trong
khu chợ đồ cũ, nơi mọi người đang tấp nập chọn mua quần áo rét chuẩn bị
cho mùa đông.
Quả bom chứa khoảng hơn 36kg thuốc nổ.
Ngay lập tức tình trạng khẩn cấp được ban hành toàn khu vực. Những
người bị thương được điều trị tại bệnh viện nhà nước ở Parachinar. Các
trường hợp nguy kịch được chuyển tới Peshawar.
Vụ nổ xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu
diệt được cơ bản lực lượng phiến quân Hồi giáo tại vùng có các bộ lạc
sinh sống sau chiến dịch tiễu trừ kéo dài cả năm qua.
Phát ngôn viên quân đội Asim Bajwa cho biết chiến dịch vây ráp lực
lượng phiến quân đã gần hoàn tất và khoảng 3.400 thành viên của các nhóm
phiến quân khác nhau đã bị tiêu diệt. 837 căn cứ trú ẩn của chúng đã bị
phá hủy. Gần 500 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Cuộc vây ráp đã góp phần giảm bớt bạo lực tại các khu vực ở đông bắc
Pakistan, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng nhiều lãnh đạo của các tổ
chức cực đoan vẫn đang lẩn trốn và đã chạy thoát sang bên kia biên giới
Afghanistan.
D. KIM THOA
Khủng bố IS bắt chước phát xít Đức, ra lệnh tàn sát trẻ khuyết tật
Phan Huyền
(VietQ.vn) - Khủng bố IS đang
bắt chước thủ đoạn tàn ác của phát xít Đức năm xưa khi ra sắc lệnh cho
phép sát hại trẻ sơ sinh bị khuyết tật tại những khu vực Nhà nước Hồi
giáo kiểm soát.
Theo những tin tức
mới nhất báo Tuổi Trẻ dẫn từ nguồn Mirror (Anh), nhóm hoạt động của
Iraq có tên Mosul Eye cho biết Ban Thực thi luật Hồi giáo Shar’ia của
Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS)
vừa công bố một fatwa (sắc lệnh tôn giáo) cho phép các thành viên sinh
sống tại những khu vực chúng nắm quyền kiểm soát “được quyền giết bỏ
những đứa trẻ sơ sinh bị mắc hội chứng Down cùng các khuyết tật nhận
thức khác và những đứa trẻ tàn tật’.
Khủng bố IS ra sắc lệnh tôn giáo cho phép sát hại trẻ sơ sinh mắc hội chứng Down và các khuyết tật tinh thần khác. Ảnh Mirror
Tổ chức Mosul Eye cho biết đã theo dõi
các trường hợp tử vong của những đứa trẻ bị Down hoặc bị các khuyết tật
nhận thức khác. Sau đó, họ phát hiện thấy sắc lệnh tôn giáo đó do một
trong các quan tòa thực thi luật Shar’ia của IS tên là Abu Said
Aljazrawi đưa ra.
Thông tin của Mosul Eye cho biết hầu hết
những đứa trẻ bị Down bẩm sinh là con của các tay súng nước ngoài đã
kết hôn với các phụ nữ người Iraq, Syria và phụ nữ châu Á. Các nhà hoạt
động thống kê được hơn 38 trường hợp trẻ sơ sinh trong giai đoạn từ một
tuần đến ba tháng tuổi đã bị giết vì mắc chứng Down. Những đứa trẻ này
hoặc bị tiêm thuốc độc hoặc bị làm cho chết ngạt.
Trong khi đó, giới quan sát quốc tế
cho rằng, thông tin từ những khu vực đang xảy ra chiến sự thường rất
khó kiểm soát. Tuy nhiên, nếu nguồn tin của Mosul Eye là đúng thì rõ
ràng là khủng bố IS đang bắt chước những thủ đoạn tàn sát dã man của
phát xít Đức năm xưa. Theo đó, dưới thời cai trị của mình, phát xít Đức
cũng đã thi hành chính sách giết bỏ những đứa trẻ khuyết tật vì cho rằng chúng “là gánh nặng với đất nước”.
Nếu sắc lệnh tôn giáo nói trên là thật, khủng bố IS dường như đang muốn bắt chước phát xít Đức năm xưa. Ảnh minh họa
Bình luận về điều này, tổ chức hoạt động
của Iraq nói: “Có vẻ việc IS sát hại đàn ông, đàn bà và người lớn tuổi
là chưa đủ, chúng còn muốn giết cả trẻ em nữa”. Trên thực tế, khủng bố
IS đang ngày càng tỏ rõ bản chất tàn độc và khát máu khi đây không phải
là lần đầu tiên chúng ép buộc trẻ em phải giết người hoặc thẳng tay sát
hại trẻ nhỏ.
Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua,
cảnh sát Iraq đã phá một âm mưu đánh bom lớn và nham hiểm của khủng bố
IS tại thủ đô Baghdad, khi 18 búp bê được nhồi đầy chất nổ bị thu giữ.
Các nghi phạm đã dự định gài chúng dọc tuyến đường hành hương của hàng
nghìn tín đồ Hồi giáo Shia.
Những quả bom có vẻ ngoài vô hại này dự
kiến được gài dọc theo tuyến đường dẫn tới Karbala, trong dịp lễ Arbaen
của người Hồi giáo dòng Shia, báo Dân Trí
trích nguồn từ IBTimes. Arbaeen, rơi vào ngày 3/12 năm nay, là ngày lễ
của người Shia, diễn ra 40 ngày sau Ngày Ashura để tưởng nhớ cháu nội
của Nhà tiên tri Muhammad.
Lực lượng an ninh Iraq đã
phát hiện hàng loạt búp bê nhồi thuốc nổ được Nhà nước Hồi giáo (khủng
bố IS) rải dọc đường. Ảnh Twitter
Trong dịp lễ Arbaen, ít nhất 20 triệu
người sẽ đi bộ tới thành phố Karbala, tại Iraq, khiến đầy là một trong
những dịp tập trung đông tín đồ hành hương nhất thế giới. Theo hãng
thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA), những quả bom được phát hiện bởi lực
lượng an ninh tại khu vực al-Husseiniya, ngoại ô phía đông bắc Baghdad.
Đây là nơi có cộng đồng người Shiite chiếm đa số.
Bằng cách rải những con búp bê có vẻ
ngoài vô hại dọc đường hành hương, khủng bố IS âm mưu mượn tay trẻ nhỏ
để sát hại người Hồi giáo vì nếu không bị ngăn chặn kịp thời, không có
gì đảm bảo những đứa trẻ vô tội sẽ không tình cờ nhặt búp bê (bị nhồi
thuốc nổ bên trong) lên chơi.
Phan Huyền (T/h)
Bầu cử vòng 2 tại Pháp:
“Con đập cộng hòa” đã chặn đứng đà tiến của Đảng cực hữu Pháp
VOV.VN - Thất vọng khiến cử tri bỏ phiếu cho đảng cực
hữu Pháp. Nhưng sang vòng 2, các lực lượng ôn hòa đã “dồn phiếu” để chặn
đứng đà tiến của đảng này.
Theo những
thông tin mới nhất, cho đến thời điểm này, khoảng trên 90% số phiếu đã
được kiểm và có thể khẳng định là Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã
không chiến thắng ở một vùng nào.
Le Pen, lãnh tụ đảng cực hữu Pháp tiến hành bỏ phiếu tại vòng 2 cuộc bầu cử khu vực của Pháp. Ảnh: AP.
Đây là thành công do tính toán chiến lược
của cả cánh tả và hữu khi buộc phải tiến hành những “hy sinh” cần thiết
để dồn phiếu chặn đà tiến của Đảng cực hữu. Tuy nhiên, mối đe dọa của
phong trào cực hữu tại Pháp chưa phải đã bị đẩy lùi. Các liên minh cánh hữu thắng lớn ở 7 vùng,
trong đó có những vùng đông dân và quan trọng nhất của Pháp như vùng Ile
de France ở thủ đô Paris, vùng Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA) phía
Nam hay vùng Nord-Pas de Calais-Picardie phía Bắc. Liên minh cánh tả
thắng ở 5 vùng. Có thể nói đây là kết quả có phần bất ngờ
nhưng cũng nằm trong dự đoán bởi ngay sau vòng 1, tất cả các đảng phái
còn lại đã kêu gọi nhau tạo thành một “con đập cộng hòa” để ngăn
chặn Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia, thậm chí các đối thủ truyền kiếp
như đảng Xã hội (PS) còn kêu gọi cử tri của mình bỏ phiếu cho đối thủ
của đảng “Những người cộng hòa” (LR). Vì thế, trước bầu cử vòng 2, các nhà phân
tích chính trị nhận định rằng kết quả sẽ rất khó lường đối với Đảng Mặt
trận quốc gia, họ có thể thắng tới 4 vùng nhưng cũng có thể sẽ thất bại
hoàn toàn. Trước hết, đó là vì kết quả sẽ phụ thuộc rất
nhiều vào sự thay đổi xu hướng bỏ phiếu của cử tri cũng như lượng cử
tri sẽ đi bầu ở vòng 2. Thực tế đã cho thấy điều đó. Chưa có con số
chính thức cuối cùng nhưng đã có khoảng 60% cử tri Pháp đi bầu ở vòng 2,
cao hơn nhiều so với vòng 1 (49%). Đây là sự thay đổi lượng cử tri giữa hai
vòng lớn nhất tại một cuộc bầu cử ở Pháp từ năm 2002, là năm mà Cựu chủ
tịch Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Jean-Marie Le Pen bất ngờ vào vòng 2
cuộc bầu cử Tổng thống năm đó. Số cử tri đi bầu nhiều mang lại lợi thế
lớn cho các đảng truyền thống cánh hữu và cánh tả vì theo thống kê, đa
số cử tri các đảng này đã vắng mặt ở vòng 1. Ngoài ra, phải kể đến tác động rất lớn từ
giới truyền thông, giới chủ hay các nghiệp đoàn khi các giới này liên
tiếp công khai phản đối Mặt trận quốc gia và kêu gọi cử tri ngăn chặn
đảng này cầm quyền. Tất cả các biện pháp trên đã phát huy tác dụng, dẫn đến thất bại của Đảng Mặt trận quốc gia. Sự thăng tiến của Đảng Mặt trận quốc gia
trước hết là do cử tri Pháp đã mất quá nhiều niềm tin vào các Đảng
truyền thống như Đảng Xã hội cánh tả hay Đảng Những người cộng hòa cánh
hữu. Gần 2 thập kỷ qua các Đảng này cầm quyền
nhưng nước Pháp ngày càng có chiều hướng đi xuống. Kinh tế ì ạch nhiều
năm, nợ công tăng đến mức báo động, thất nghiệp đạt mức kỷ lục và đặc
biệt, vấn đề an ninh trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi Pháp phải hứng
chịu những vụ khủng bố đẫm máu. Tình hình bi quan này kéo dài quá lâu chứng
tỏ các Đảng truyền thống ở Pháp đang bất lực và bế tắc trong việc tìm ra
đường lối mới để phát triển. Chính trong bối cảnh đó, đảng cựu hữu xuất
hiện, tập trung vận động vào những chủ đề mà nhiều cử tri Pháp lo ngại
nhất như an ninh, vấn đề nhập cư, nguy cơ Hồi giáo hóa xã hội Pháp… Không phải ngẫu nhiên mà cứ sau những vụ khủng bố ở Pháp, như vụ Charlie Hebdo đầu năm và vụ 13/11
vừa qua, uy tín của Đảng Mặt trận quốc gia lại tăng cao hơn. Đây là một
xu hướng rất nguy hiểm bởi dù so với cách đây nhiều năm, Đảng Mặt trận
quốc gia bây giờ đã thực hiện nhiều thay đổi theo hướng mềm hóa, bình
thường hóa hình ảnh của mình nhưng về bản chất, đảng này vẫn là một đảng
cực hữu mang nhiều tư tưởng bài ngoại, phân biệt chủng tộc, tôn giáo và
có xu hướng dân tộc cực đoan. Chưa kể là Đảng này hoàn toàn thiếu vắng các
cương lĩnh phát triển kinh tế, văn hóa đáng tin cậy, cũng như chưa từng
có kinh nghiệm cầm quyền. Vì thế, nếu đà thăng tiến của Đảng này không
bị chặn lại và Mặt trận quốc gia lên nắm quyền thì đó sẽ là mối nguy cơ
lớn không chỉ cho nước Pháp mà còn cho toàn bộ châu Âu. Những gì diễn ra ở cuộc bầu cử này và 3 cuộc
bầu cử khác từ 2012 đến nay (bầu cử châu Âu, bầu cử địa phương, bầu cử
tỉnh) với kết quả khả quan liên tiếp của Mặt trận quốc gia cho thấy một
lượng lớn cử tri Pháp đang hoang mang và không biết tin vào Đảng nào. Vì
thế, ở vòng 1, họ đã bầu cho Mặt trận quốc gia rất nhiều nhưng rồi đến
vòng 2, sau các lời kêu gọi, họ lại quay về với các Đảng truyền thống.
Có thể nói là đang có một tình trạng mất phương hướng lớn trong nền
chính trị Pháp, ở cả các đảng phái lẫn cử tri. Đây là cuộc bầu cử cuối cùng của nước Pháp
trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017 và những gì đã diễn
ra, cụ thể là kết quả khả quan chưa từng thấy với đảng Mặt trận quốc
gia, bất chấp họ bị chặn lại ở vòng 2, là một lời cảnh báo nghiêm trọng
đối với các đảng cánh hữu và đặc biệt là cánh tả cầm quyền./.
Thùy Vân/VOV-Paris
Cháy chung cư Hồ Gươm Plaza: Cấp cứu một phụ nữ mang bầu và bé 5 tuổi
VOV.VN - Lúc 0h30, sáng 14/12, chung cư Hồ Gươm Plaza
(Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người tháo chạy, hai mẹ con phải
đưa đi cấp cứu.
Rạng
sáng nay (14/12), một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại tầng 18 khu
chung cư Hồ Gươm Plaza - Hà Đông Center thuộc Công ty cổ phần may Hồ
Gươm (Hà Đông, Hà Nội) làm hàng trăm người hoảng loạn. Hai người đã phải
đi cấp cứu ngay trong đêm.
Các
nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 0h30 hôm nay,
khi đang ngủ thì có mùi khét lẹt bốc ra từ tầng 18A của tòa nhà nên
nhiều người tá hỏa tháo chạy ra ngoài. Khi xảy ra vụ cháy, nhiều người
dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ ở căn hộ số 1805.
Khu chung cư Hồ Gươm Plaza - Hà Đông
“Lúc đó có một người phụ nữ tầng 18 đã mở cửa sổ ra kêu cứu hàng xóm gọi điện thoại cho chồng”, một hàng xóm kể lại.
Vào thời điểm sự cố,
trong nhà số 1805 có hai mẹ con, gồm một phụ nữ mang bầu và một cháu bé 5
tuổi. Ngay lập tức, người dân đã báo cho lực lượng cứu hỏa đồng thời
nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới để tránh lửa có thể lan rộng. 4 xe
chuyên dụng bao gồm cả xe thang đã được đưa đến hiện trường. Tuy nhiên,
do căn hộ bị cháy nằm ở tầng quá cao nên cảnh sát đã phải trực tiếp
tiếp cận, đưa hai người bên trong xuống dưới theo cầu thang của tòa nhà.
Đến 1h20 sáng, cảnh sát mới có thể đưa hai mẹ con trong căn hộ xuống dưới để đưa đi cấp cứu.
Theo các hộ dân sống
xung quanh, khi căn hộ số 1805 phát hỏa, hệ thống chuông báo động của
tòa nhà này không hoạt động, thậm chí thang máy vẫn chạy bình thường.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.
Thủy - Nguyên/VOV.VN
"Thế giới ngầm" khó tin trong hoạt động xe khách Hải Phòng - Hà Nội
Côn đồ “điều tiết” xe khách? Thực trạng côn đồ can thiệp vào hoạt động xe khách
trên tuyến QL 5 đã có từ nhiều năm nay khiến dư luận bức xúc, hành khách
lo sợ, doanh nghiệp lao vào "cuộc chiến" không lành mạnh. Công an Hải
Phòng đã phối hợp với trinh sát hình sự của Bộ Công an vào cuộc ráo riết
để lập lại trật tự trên tuyến. Khi cơ quan điều tra chưa đưa được vụ việc nào ra xử
lý làm gương thì thời gian gần đây, tình trạng này lại tái diễn công
khai, phức tạp.
Có mặt trên QL5 nhiều ngày, trong vai hành khách trên các hãng xe
Hoàng Long, Anh Huy, Đoàn Xuân, Ô Hô… PV báo Dân trí nhận thấy một "thế
giới ngầm" khó tin đã được tạo dựng trong hoạt động xe khách tuyến Hải
Phòng - Hà Nội và ngược lại.
Đối tượng áo xanh đứng chặn xe khách của các hãng khác để các xe sau được bắt khách, vượt lên.
Mỗi ngày với hơn 600 lượt xe xuất bến tại hai đầu Hải Phòng và Hà Nội
nhưng chỉ cần ra khỏi cổng bến thì việc điều tiết hoạt động xe khách,
từ quyền đón khách, quyền dừng, quyền chạy trên đường đã không còn trong
tầm tay của các cơ quan chức năng.
Với Hải Phòng, xe chạy từ bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa quanh quẩn trong
nội thành, rề rà qua các con phố, thậm chí nằm lại trong nội đô chờ
khách, đón khách dọc đường đã “tích cực góp phần” tắc đường cục bộ. Tuy
nhiên vừa ra khỏi nội thành thì các xe này lại rồ ga phóng nhanh vượt ẩu
để kịp đến điểm đón khách mới và kịp giờ về bến quay đầu, gây ra những
nguy cơ tai nạn cho các phương tiện lưu thông khác.
Ghi nhận của PV Dân trí cho thấy, khi di chuyển trên
các xe của các hãng Hoàng Long, Anh Huy, Đất Cảng, Hải Âu từ
bến Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long đến khu vực gần ngã ba Quán
Toan, xe của các hãng này phải dừng lại tấp vào vệ đường. Xe đỗ
nhưng không được bắt khách mặc dù ngay quán nước cạnh đó đang có một
nhóm khách chờ được lên xe. Trước đó các lái xe này đều nhận được điện
thoại của “đối tượng” thông báo ”xe anh sắp đi tới, chúng mày cho xe
dừng lại đi”. Nếu không có điện thoại thì lái xe phải dừng sau khi nhận
"hiệu lệnh” vẫy tay của 1 đối tượng đứng ngay bên vệ đường.
Thời gian dừng của các xe này phụ thuộc vào việc xe sau của các hãng
T.L., Đ.X., O.H.… chạy đến nhanh hay chậm để bắt khách. Chỉ khi xe
các hãng này đã đi qua, xe cuả hãng kia mới được đi tiếp. Nhiều ngày
quan sát, phóng viên ghi nhận được quy trình "điều tiết" xe giữa các
hãng được tuân thủ rất nghiêm ngặt, theo một luật bất thành văn.
Xe màu xanh (theo lời của lái
xe là xe đàn anh) vượt lên đón khách, trong khi đó xe trắng đang phỉa
tấp vào vệ đường nằm chờ cho "đàn anh" đi trước bắt khách.
Bà Nguyễn Thị Hường, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, là
hành khách thường xuyên đi Hải Phòng cho biết: "Tôi đi xe Anh Huy từ
bến Yên Nghĩa về Lạc Long thấy rất lạ. Khi lên QL5 xe đang đi bỗng dưng
dừng lại bên đường, hỏi lý do thì lái xe bảo là phải nhường cho cho xe
đàn anh đi trước. Nhiều hành khách sốt ruột la ó nhưng lái xe chỉ biết
im lặng xin thông cảm mà không dám cho xe chạy đúng hành trình”.
Anh Trần V.H, lái xe hãng Hoàng Long, cho hay: “Đấy là một thực tế
được quy định như luật bất thành văn. Xe chúng tôi trên QL5 được chạy
nhanh hay chậm không phải do chúng tôi muốn hay cơ quan chức năng yêu
cầu mà do một nhóm đối tượng của các nhà xe khác điều tiết. Nếu chúng
tôi không tuân theo sự điều khiển vô lý đó thì khi về bến chúng sẽ bị
đánh đập, thậm chí gia đình chúng tôi ở Hải Phòng sẽ bị đe dọa, hành
hung”.
Một nhóm đối tượng ngồi ở quán nước làm nhiệm vụ giữ chân khách để lên đúng xe mà nhóm này chỉ định.
Các hãng xe Hoàng Long, Anh Huy, Đất Cảng… khi được hỏi về thực trạng
bị chèn ép, lái xe bị đe dọa hành hung,... đều thản niên thừa nhận:
việc bị chèn lốt, hãm giờ cướp khách và điều tiết ngược từ các nhà xe
khác là chuyện như cơm bữa. Các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều rồi
nhưng không có biến chuyển, lâu dần thì xác định "sống chung với lũ". "Công an hình sự mà cứ phải chạy theo giải quyết vấn đề xe khách!"
Cán bộ phụ trách án tuyến đội số 2, Phòng Hình sự Công an Hải Phòng,
cho biết, thực trạng côn đồ hóa hoạt động xe khách trên QL5 là do "miếng
bánh" quá bé nhưng bị băm nhỏ cho nhiều người đang đói cùng ăn. Tình
trạng cấp lốt, cấp xe mới một cách ồ ạt đã khiến cho cung đường này
nghẹt thở, dẫn đến cung vượt cầu, gây mất an toàn an ninh trật tự và
cạnh tranh không lành mạnh.
Trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Phòng Công an
hình sự Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát hình sự đã tổ chức mật phục
để nắm tình hình, đánh giá mức nghiêm trọng của vụ việc. Chuyên án mang
bí số 315 T đã được xác lập. Từ tháng 4/2015, lực
lượng Công an TP Hải Phòng đã thực hiện nhiều đợt ra quân để
chấn chỉnh hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trên tuyến xe
khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội; kiểm tra, nhắc nhở 550 lượt
phương tiện và xử lý 64 trường hợp vi phạm. Các hình thức vi phạm được xác định như: các xe kéo
dài thời gian xuất bến, đón trả khách dọc đường; chèn ép nhau trên
đường, khống chế nhau về mặt thời gian đi trong nội thành, QL5 và gọi
điện đe dọa dàn xếp thời gian, thậm chí có những hành vi côn đồ như hành
hung đánh đập lái xe... Công an Hải Phòng đã triệu tập các doanh nghiệp vận
tải Hà Nội - Hải Phòng để răn đe, nhắc nhở. Tại cuộc họp này, các doanh
nghiệp thẳng thắn thừa nhận có tình trạng “côn đồ hóa” trong hoạt động
xe khách. Ngoài ra còn có tình trạng xe chạy không đúng tuyến đã quy
định nhưng Sở GTVT Hải Phòng xử lý chưa nghiêm.
Xe trong nội thành Hải Phòng vẫn nối đuôi nhau đi với tốc độ rùa bò.
Thông tin về việc ngành GTVT đồng ý cho mở thêm hàng chục lốt xe mỗi
ngày, "nhồi" thêm vào cung đường vốn đã thừa xe trên QL 5 khiến lãnh đạo
Công an Hải Phòng sửng sốt.
"Mọi sự phức tạp là do tình trạng cung vượt cầu, chúng tôi đã khảo
sát tại các bến xe tại Hải Phòng đi Hà Nội thì nhận thấy xe từ 45 đến 50
chỗ nhưng chỉ có vài người, nhiều thì không quá 10 người khách khi xuất
bến. Chỉ có hai ngày cuối tuần là còn đủ khách”, Cán bộ phụ trách án
tuyến đội số 2, Phòng Hình sự Công an Hải Phòng nói.
Để giảm tính phức tạp, Công an Hải Phòng đã ,phải đi vận động các nhà
xe tự rút bớt phương tiện tham gia khai thác tuyến Hải Phòng- Hà Nội.
Có 5 phương tiện đã tự động rút khỏi lộ trình do khai thác kém hiệu quả.
Việc cấp thêm tuyến Đồ Sơn - Yên Nghĩa nhưng lại cho chạy vào nội
thành mới ra QL5 có nghĩa là theo tuyến cũ đang quá tải. Như vậy là làm
khó cho bên công an. "Bây giờ công an hình sự mà lại cứ phải chạy theo
giải quyết vấn đề xe khách mà nhẽ ra là việc của Sở GTVT. Chúng tôi thì
đi vận động rút bớt, ngành giao thông thì lại tích cực cấp thêm. Như vậy
vận tải khách trên QL5 sẽ chẳng bao giờ bớt nóng, giảm phức tạp được
đâu”, đại diện lãnh đạo Phòng PC 45, Công an hình sự Hải Phòng thẳng
thắn nhận định.
Nhóm PV
Vũ khí hủy diệt hàng loạt tuồn qua Thổ Nhĩ Kỳ vào tay IS
Dân trí Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
đã được tiếp tế toàn bộ nguyên liệu cần thiết để sản xuất chất độc sarin
- một loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, hãng
tin RT dẫn lời một nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Sarin là loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt làm tê liệt thần kinh. (Ảnh: AFP)
Đây là vấn đề được Nghị sỹ đảng Cộng hòa đối lập(CHP) ở Thổ Nhĩ Kỳ
Eren Erdem đưa ra thảo luận công khai tại quốc hội nước này hồi tuần
trước. Ông Erdem cáo buộc Ankara đã không hoàn thành trách nhiệm điều
tra việc những kẻ khủng bố dùng Thổ Nhĩ Kỳ làm con đường trung chuyển
nguyên liệu sản xuất khí độc sarin.
Sarin là một loại chất độc gây tê liệt thần kinh từng được sử dụng
trong vụ tấn công ở Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, Syria và một số khu
vực lân cận khác gần thủ đô Damascus năm 2013 khiến gần 1.500 người
thiệt mạng. Trong lĩnh vực quân sự, sarin được xếp vào một trong 6 loại
vũ khí hóa học hàng đầu và Liên Hợp Quốc đưa vào loại vũ khí hủy diệt
hàng loạt. Sản xuất và tích trữ sarin bị cấm theo Công ước về Vũ khí hoá
học năm 1997.
Trong phiên điều trần, ông Erdem đã đưa ra đã đưa ra bản sao vụ án
hình sự số 2013/120 của Văn phòng công tố thành phố Adana. Trong tài
liệu này có băng ghi âm các cuộc liên lạc điện thoại của nghi phạm từ
nguồn gốc nguyên liệu, thành phần sản xuất sarin, loại xe nào được sử
dụng để vận chuyển…
Điều tra dựa trên đoạn băng ghi âm cho thấy, một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia đàm phán với IS về việc cung cấp sarin.
“Các vũ khí hóa học được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ và tập hợp lại ở các
doanh trại của IS mà khi đó được cho là căn cứ của al-Qeada”, ông Erdem
cho hay. Ông cũng cho biết, dựa trên những bằng chứng thu thập được,
giới chức Adana đã triển khai các đợt vây ráp và bắt giữ 13 nghi phạm.
Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau đó, với một vài lý do không rõ ràng, vụ án
phải khép lại, toàn bộ nghi phạm bị bắt giữ được thả và lập tức rời Thổ
Nhĩ Kỳ sang Syria.
“Không ai ngăn chặn họ. Đó có thể là lý do tại sao sarin được sử dụng ở Syria”, ông Erdem nói.
Quan chức này cho biết thêm, một số bằng chứng cho thấy Công ty công
nghiệp hóa chất và cơ khí Thổ Nhĩ Kỳ cũng dính líu đến hoạt động này và
được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag che
giấu.
Ngoài ra, ông này cũng cáo buộc phương Tây và đặc biệt là châu Âu đã
tiếp tay cung cấp các nguyên liệu cơ bản để tạo ra loại vũ khí hóa học
nguy hiểm sarin.
Hiện các bên trong cáo buộc của ông Erdem chưa đưa ra bình luận về những công bố gây sốc này.
Minh Phương
Theo RT
“Sự kiên nhẫn của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là có giới hạn”
VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng, sự kiên
nhẫn của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là “có giới hạn” trước việc Nga “phản ứng
mạnh” về vụ việc giữa hai nước.
Căng
thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga tiếp tục bị đẩy lên cao sau vụ Nga
bắn cảnh cáo một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biển Aegean, cách đảo
Lemnos của Hy Lạp hơn 22km.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ
Mevlut Cavusoglu trong một tuyên bố ngày 14/12 đã nói rằng, sự kiên
nhẫn của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là “có giới hạn” trước việc Nga “phản ứng
mạnh” về vụ việc trên giữa hai nước.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Theo ông Mevlut, việc Nga bắn cảnh báo là hơi quá khi đó chỉ là tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ
cũng nhấn mạnh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần khôi phục lại lòng tin đã có với
nhau sau những căng thẳng vừa qua giữa hai nước.
Trước đó, sáng 13/12,
thủy thủ trên một tàu khu trục Nga đã phải bắn cảnh cáo một tàu cá của
Thổ Nhĩ Kỳ khi phương tiện này cố tình tiếp cận chiến hạm Nga và không
đáp lại các nỗ lực liên lạc.
Với hành động cứng rắn của thủy thủ Nga, chiếc tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi hướng đi.
Sau khi xảy ra vụ việc,
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã triệu Tùy viên Quân sự Đại
sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga tới để xem xét về sự việc này./.
Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Hai người nước ngoài rút hàng trăm triệu đồng bằng thẻ ATM giả
Lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng ở nhiều quốc
gia, Loel và Ruby nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả rút
hàng trăm triệu đồng từ các ngân hàng.
Chiều 14/12, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt giam Joel David
Richards (25 tuổi, quốc tịch Anh) và Rudy Manoel Daas (32 tuổi, quốc
tịch Hà Lan) điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Joel và Rudy tại công an. Ảnh: C.A
Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin có nhóm người nước ngoài dùng
nhiều thẻ ATM giả rút tiền của khách hàng tại các trụ máy ở TP Nha
Trang. Qua theo dõi, trinh sátxác định Joel và Rudy có dấu hiệu sử dụng thẻ giả nên bắt giữ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Joel và Rudy thừa nhận nhập cảnh vào
Việt Nam với mục đích rút tiền của các ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả.
Hai người này cho biết đã liên lạc với đồng phạm nước ngoài, trao đổi những thông tin về tiền trong tài khoản của nhiều thẻ thanh toán quốc tế. Cả hai sau đó đã dùng máy quét thẻ từ kết nối máy tính nạp
những thông tin tài khoản ngân hàng thu thập được vào các thẻ trắng, đem
rút lấy hơn 500 triều đồng. Ngoài Khánh Hòa, Joel và Rudy đã rút hàng trăm triệu đồng ở TP HCM, Bình Thuận, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng... Các tài khoản bị chúng rút tiền được xác định ở nhiều quốc gia như Đức, Pháp và Mỹ…. Khánh xét phòng của hai nghi can ở Khánh Hòa và Đà Nẵng, nhà
chức trách thu giữ 41 thẻ ATM, 3 thiết bị dùng để quẹt thẻ từ, tiền, khẩu súng bắn bi...
Cảnh sát đang mở rộng điều tra điều tra.
TheoVnexpress
Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện lái xe biển xanh gây tai nạn
Ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông đã điều khiển ô tô tông nhiều người bị thương.
Ngày 14/12,
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối
với ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông theo
Điều 202 Bộ luật Hình sự về tội điều khiển phương tiện giao thông gây
hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào chiều 4/12, ông Hùng điều
khiển ô tô biển số xanh 82A-000.84 trong tình trạng đã sử dụng bia rượu
(nồng độ cồn 0,982mg/lít khí thở) đã tông, va quẹt làm bị thương 8 người
trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh; đoạn huyện Đăk Hà tới TP.Kon Tum).
Qua giám định 6 nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định có 2 người bị
thương nặng nhất là 37% và 43%.
Chiếc xe gây tai nạn.
Trước đó, trong phiên bế mạc cuộc họp HĐND
tỉnh Kon Tum vào 10/12, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng nói vụ
việc Viện trưởng Viện KSND Tu Mơ Rông gây tai nạn được người dân trong
tỉnh đợi ngành chức năng xử lý nghiêm minh. Sau khi ngành chức năng có kết luận vụ việc cụ thể, Tỉnh ủy Kon Tum sẽ xử lý kỷ luật thích đáng. Vào ngày 24/4, Tỉnh ủy Kon Tum đã có văn bản
nghiêm cấm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong
giờ hành chính, buổi trưa của ngày làm việc trong tuần. Trong buổi họp báo chiều 10/12, Chánh văn
phòng Tỉnh ủy Kon Tum, ông Nguyễn Thế Hải cũng cho biết, Tỉnh ủy đã chỉ
đạo cho Huyện ủy Tu Mơ Rông xem xét để có hình thức kỷ luật đối với ông
Trần Quang Hùng khi ngành chức năng khởi tố vụ án và cá nhân ông Hùng. Trao đổi với PV trước đó, một lãnh đạo Huyện
ủy Tu Mơ Rông cho biết, khi ngành chức năng khởi tố, sẽ xem xét khai
trừ Đảng đối với ông Trần Quang Hùng./.
Theo Phạm Anh/Thanh Niên
Triều Tiên lại phũ phàng tạt gáo nước lạnh vào Trung Quốc
10:11, Thứ Hai, 14/12/2015 (GMT+7)
(VnMedia) - Một ban
nhạc nữ nổi tiếng do chính Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thành lập đã
đột ngột huỷ bỏ kế hoạch biểu diễn ở thủ đô Bắc Kinh khi mọi công tác
chuẩn bị đã hoàn tất và 10.000 giấy mời đã được phát đi.
Chương trình biểu diễn này nằm trong kế
hoạch trao đổi, giao lưu văn hoá giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên.
Vì vậy, hành động của ban nhạc Triều Tiên chẳng khác gì việc dội một
gáo nước lạnh vào Trung Quốc khi mà Bắc Kinh đang mong muốn hàn gắn lại
những sứt mẻ trong quan hệ giữa hai nước.
Ban nhạc Moranbong nổi tiếng của Triều Tiên
Theo
dự kiến, Ban nhạc Moranbong của Triều Tiên sẽ có 3 buổi biểu diễn tại
thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu từ đêm thứ Bảy (12/12). Tuy nhiên, ban nhạc nữ
này đã bất ngờ tuyên bố huỷ bỏ kế hoạch biểu diễn và toàn bộ các thành
viên của ban nhạc nhanh chóng rời thủ đô của Trung Quốc. Lý do huỷ bỏ
được đưa ra không rõ ràng.
Theo hãng tin Tân Hoa xã – cơ quan ngôn
luận chính thức của nhà nước Trung Quốc, các buổi biểu diễn của Ban nhạc
Moranbong “không thể diễn ra như kế hoạch do gặp những vấn đề về sự
trao đổi thông tin ở cấp làm việc”.
Các thành viên của Ban nhạc Moranbong đã
ra sân bay ở thủ đô Bắc Kinh bằng xe của Đại sứ quán Triều Tiên chiều
hôm 12/12 và lên một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Koryo của
Triều Tiên vào khoảng 4h để lên đường về nước.
Một nhân viên của Nhà hát Quốc gia Trung
Quốc – nơi ban nhạc Moranbong có buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho
khách mời, cho biết, chương trình biểu diễn đã bị huỷ bỏ nhưng ông này
cũng không cho biết lý do.
Mặc dù Triều Tiên vốn nổi tiếng về cách
hành xử khó đoán nhưng việc đột ngột huỷ bỏ các buổi biểu diễn của ban
nhạc Moranbong có thể sẽ làm tổn thương hơn nữa mối quan hệ đồng minh
thân thiết vốn đang gặp trục trặc giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Quan hệ
giữa hai nước láng giềng từng gắn bó mật thiết với nhau đã trở nên lạnh
nhạt đi rất nhiều kể từ khi Chủ tịch Kim lên cầm quyền hồi năm 2011.
Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc rất coi
trọng các hoạt động trao đổi văn hoá với Triều Tiên và “sẵn sàng tiếp
tục hợp tác để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác
văn hoá cũng như trong các lĩnh vực khác với Triều Tiên”.
Hành động huỷ diễn đột ngột của ban nhạc
Moranbong có thể có liên quan đến những câu chuyện được báo chí Hàn
Quốc khai thác những ngày qua về mối quan hệ giữa Chủ tịch Kim và một
thành viên nữ trong ban nhạc. Những thông tin này sau đó đã lan toả trên
các mạng xã hội Trung Quốc, một chuyên gia về Triều Tiên ở trường Đại
học Nghiên cứu Triều Tiên của Seoul – ông Yang Moo-jin, đã phân tích như
vậy.
Bình Nhưỡng vốn cực kỳ nhạy cảm về việc
khai thác các thông tin xoay quanh cá nhân Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim
Jong Un. Rất có thể, Triều Tiên rút ban nhạc Moranbong về nước để phản
ứng những tin đồn về ông Kim Jong Un.
Một buổi biểu diễn của ban nhạc Moranbong
Đây không phải là lần đầu tiên
Triều Tiên có hành động phũ phàng với đồng minh Trung Quốc. Hồi tháng 9
mới đây, Bắc Kinh rõ ràng đã bị sốc khi Nhà lãnh đạo của đồng minh từng
được họ bao bọc, nâng đỡ lại không đến tham dự sự kiện trọng đại mà họ
tổ chức hoành tráng vào ngày 3/9.
Quan hệ Trung-Triều kể từ khi ông Kim
Jong Un lên cầm quyền được cho là đã có nhiều dấu hiệu rạn nút. Chuyến
thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cương vị mới là
đến Hàn Quốc – đối thủ của Triều Tiên chứ không phải là Triều Tiên –
nước luôn được Bắc Kinh hậu thuẫn mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính trị.
Gần đây, giới phân tích đã không ít lần
nói đến việc Bình Nhưỡng đang tìm cách rời xa dần Trung Quốc và Bắc Kinh
cũng ngày càng tỏ ra khó chịu với một đồng minh lên xuống thất thường
như Bình Nhưỡng.
Trong khi Trung Quốc tiếp tục cung cấp
sự hỗ trợ và hậu thuẫn quan trọng về cả ngoại giao và kinh tế cho chính
quyền của ông Kim Jong Un thì Nhà lãnh đạo Triều Tiên lại sử dụng lập
trường, thái độ thách thức trước đồng minh lớn Bắc Kinh để thể hiện
quyền lực cũng như sự độc lập của ông này.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều
Tiên đã được cải thiện ít nhiều sau chuyến thăm được công bố rộng rãi
của quan chức cấp cao Trung Quốc Liu Yunshan đến Bình Nhưỡng hồi tháng
10. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Kim không sẵn sàng đến thăm Trung Quốc cũng
như việc chính quyền của ông này từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán
phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên đã khiến giới chức Trung Quốc không
tránh khỏi cảm giác tức giận và bực bội.
Dù ngày càng khó chịu với thái độ của
Bình Nhưỡng, Bắc Kinh được cho là sẽ không dám chọc giận đồng minh ở sát
nách. Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Triều Tiên bởi nước này
có một tầm quan trọng đặc biệt với cường quốc Châu Á. Triều Tiên có vai
trò là vùng đệm an toàn cho Trung Quốc.
Vân Linh(tổng hợp)
Argentina: Xe chở cảnh sát lao khỏi cầu, hơn 40 người chết
Dân trí Ít nhất 41 cảnh sát Argentina đã thiệt mạng hôm
14/12, khi một chiếc xe buýt chở khoảng hơn 50 cảnh sát lao khỏi một
cây cầu gần thành phố Salta, cách thủ đô Buenos Aires 1.500 km về phía
bắc.
Cơ quan chức năng địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra sáng sớm
ngày thứ Hai, khi một đoàn gồm 3 chiếc xe buýt chở theo các nhân viên
cảnh sát hiến binh đang di chuyển gần thành phố Salta.
Chiếc xe bị lật ngửa sau khi rơi khỏi cầu (Ảnh: Independent)
“Có từ 50 - 60 nhân viên tuần tra trên xe. Một số vẫn còn mắc kẹt”,
giám đốc cơ quan cứu hộ tỉnh Ernesto Flores khẳng định với đài phát
thanh La Red.
Angel Marinaro, một lãnh đạo cơ quan bảo vệ dân sự của tỉnh này thì khẳng định với đài TN của địa phương rằng một trong những xe trên đã mất lái khi qua cầu.
Chiếc xe bị lật và lao khỏi cầu, rơi xuống lòng sông cạn từ độ cao
khoảng 20 m. Truyền hình địa phương đã phát hình ảnh của một chiếc xe
buýt bị lật ngửa, trong khi các nhân viên cứu hộ đang tiếp cận.
Vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm, trên đoạn đường xấu (Ảnh: CBC)
Gustavo Solis, thị trưởng của Rosario de la Frontera - một thành phố trong khu vực - trả lời hãng tin AFP rằng đoạn đường nơi xảy ra tai nạn lâu nay vẫn trong điều kiện xấu.
Trong thông cáo của cảnh sát, điều kiện tầm nhìn tại thời điểm xảy ra
tai nạn được khẳng định thuận lợi. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét
khả năng xe gặp sự cố kỹ thuật.
Thanh Tùng
Theo Fox News
Máy bay ném bom Nga phá hủy mục tiêu kẻ thù
17:16, Thứ Hai, 14/12/2015 (GMT+7)
(VnMedia) - Một
cuộc tập trận không quân quy mô lớn có sự góp mặt của hơn 100 chiến đấu
cơ và trực thăng đang được tiến hành tại vùng Viễn Đông của Nga. Thông
tin vừa được hãng tin Sputnik đưa ra hôm nay (14/12).
"Phi đội máy bay ném bom Su-24M đã phá
hủy các trung tâm chỉ huy của kẻ thù giả định ở khu vực Khabarovsk,
trong khi máy bay tấn công mặt đất Su-25 đã phóng tên lửa phá hủy các
mục tiêu của kẻ thù giả định ở khu vực Primorsky”, Trung tâm báo chí
thuộc Quân khu miền Đông Nga cho biết trong một tuyên bố.
Toàn bộ các đơn vị không quân đóng tại hai quân khu Khabarovsk và Primorsky đều tham gia cuộc tập trận này.
Đan Khanh(theo Sputnik)
Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn
Đám cháy lớn tuy không có thương vong về người nhưng nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng.
Khoảng 21h30 tối 13/12,
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa lốp và phụ tùng của Trung tâm
bảo hành xe máy Tường Nguyên (số 3A Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình
Thạnh, TPHCM) khiến cả khu dân cư hốt hoảng.
Thời điểm trên, người
dân địa phương nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ nhà kho của Trung tâm
bảo hành xe máy Tường Nguyên nên hô hoán báo cho bảo vệ. Tuy nhiên, do
bên trong hiện trường chứa toàn vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy bùng
lên dữ dội.
Hiện trường vụ cháy
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận
Bình Thạnh điều động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
triển khai dập lửa. Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa đã chia thành
nhiều tốp tiếp cận phía trước và sau nhà kho để phun nước dập lửa, nhiều
chiến sĩ đeo bình dưỡng khí tiếp cận sâu bên trong hiện trường. Do hiện trường vụ cháy nằm gần cây xăng khiến người dân tỏ ra lo lắng. Đến gần 23h cùng ngày, đám cháy đã được dập
tắt hoàn toàn. Không có thương vong về người, tuy nhiên, nhiều vật dụng
trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ./.
Theo Thảo Trần/Dân trí
Vợ nạn nhân sập giàn giáo ở Hậu Giang: Tôi cũng suýt chết
TPO - “Tôi dọn dẹp vệ sinh dưới sàn vừa ra khỏi
được vài phút. Bỗng nhiên, giàn giáo từ trên đổ ập xuống ngay chỗ đó,
may mắn thoát chết”, chị Trần Thị Cám (vợ của nạn nhân vụ sập giàn giáo)
kể với PV Tiền Phong vào chiều 14/12.
Chị Cám ngồi cạnh chồng.
Chị Cám năm nay
34 tuổi, là vợ của anh Nguyễn Thành Xuyên đang chăm sóc chồng tại Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chị Cám cho biết, gia đình nghèo không
ruộng đất, có 2 con để nhà cho ông bà nội nuôi. Vợ chồng chị cùng đi làm
hồ. Anh Xuyên làm thợ chính, còn chị làm phụ. Hôm xảy ra vụ
sập giàn giáo, chị kể: “Tôi dọn dẹp vệ sinh dưới sàn vừa ra khỏi được
vài phút để chuyển sang làm công chuyện khác. Bỗng nhiên, giàn giáo từ
trên đổ ập xuống ngay chỗ đó. May nhờ trời thương nên “thoát chết”,
không thôi vợ chồng tôi cùng bị nạn”.
Nằm trên giường bệnh, anh Xuyên kể tiếp: “Tôi đang đứng trên giàn
giáo cao hơn 10m để bắt chỉ bỗng dưng giàn giáo đổ sập xuống, bất tỉnh”.
Anh xuyên cho biết, hiện tại đang đau ở thắt lưng, xoay trở rất khó
khăn. “Tôi là lao động chính kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Nhưng giờ như
thế này không biết làm sao nuôi con”, anh Xuyên rầu rĩ nói.
Trao đổi với PV Tiền Phong, Bác sỹ Nguyễn Lưu Giang ở khoa
Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết, kết quả
chụp CT cho thấy, nạn nhân Nguyễn Thành Xuyên, 30 tuổi, quê thị xã Long
Mỹ (Hậu Giang) bị gãy cột sống đốt L2 thành nhiều mảnh.
Các mảnh vỡ của xương di lệnh về ống sống, gây chèn ép tủy. Dự kiến,
ngày 15/12 sẽ hội chẩn và tiến hành mổ để làm cứng cột sống. Theo bác sỹ
Giang, nếu không mổ sớm thì các mảnh vỡ của xương ngày càng làm hẹp ống
tủy dẫn đến liệt 2 chân.
Gia đình đưa nạn nhân Chính đi siêu âm. Ảnh: Hòa Hội.
Còn nạn nhân thứ hai Trương Văn Chính, 37 tuổi, cùng quê đang điều trị ở khoa ngoại tổng quát. Bác sỹ ở đây cho biết, đang theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhân
nên chưa nói được điều gì. Hiện tại, còn gắn ống dẫn lưu màng phổi cho
dịch chảy ra ngoài. Trong buổi chiều, Bệnh viện tiến hành chụp CT ngực
và siêu âm cho bệnh nhân.
Cả hai nạn nhân chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang vào
đêm 12/12. Nạn nhân Xuyên trong tình trạng chấn thương cột sống, còn nạn
nhân Chính trong tình trạng gãy xương sườn số 9 và 10 bên phải; tràn
khí, tràn máu màng phổi.
Chị Võ
Thị Nguyên (vợ nạn nhân Chính) đang đẩy chồng đi siêu âm. Đến nơi, đứng
trước phòng chờ, chị nói: “Tôi đang đi dặm lúa ngoài đồng hay tin chồng
bị tai nạn nên tức tốc chạy lên đây. Còn hai con nhỏ gửi nhờ nhà dì để
đi học”.
Sau khi sự cố xảy ra, phía đơn vị thi công đã hỗ trợ cho mỗi gia đình
15 triệu đồng lo thuốc men. Ngoài ra, UBND thị xã Long Mỹ đến thăm hỏi
và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.
Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 12/12, tại công trình xây
dựng trụ sở Ngân hàng Kiên Long - phòng giao dịch thị xã Long Mỹ (KV2,
phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), các công nhân Nguyễn
Văn Tâm (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Trương Văn Chính (37 tuổi) và
Nguyễn Thành Xuyên (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) đang đứng trên
giàn giáo bắc từ tầng 2 để trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ bị
té xuống đất. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu song anh
Tâm tử vong trên đường. Được biết, Công trình trụ sở ngân hàng được khởi
công gần một năm nay, đơn vị thi công là một công ty xây dựng tại
TP.HCM.
Trung ương biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị
Cập nhật: 14/12/2015 19:38
(Thanh tra)- Ngày 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Một
trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này làTrung ương sẽ bỏ
phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI và giới
thiệu nhân sự ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu gợi mở một số vấn đề quan trọng để Trung ương thảo luận. Ảnh: TN
Cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái
Tính đến ngày 6/11/2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi
báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng
bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội
XII. Từ ngày 15/9 - 31/10/2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc
hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến
góp ý.
Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng
đã nhiệt tình góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII,
các đại biểu Quốc hội đã thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện
trình Đại hội.
Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần
trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước và cho rằng, đây thật
sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày
càng cao trong Đảng, trong nhân dân, xã hội; phát huy trí tuệ của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối,
chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới.
Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật
tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình
thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - xã hội đã xây
dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống
chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ
Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung
ương lần này.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
gợi mở một số vấn đề thảo luận và đề nghị, Trung ương dành thời gian
nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo giải trình,
tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân
trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Nhất là
những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau, cũng như
cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan
điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo
cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng. Giới thiệu nhân sự ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt
Từ Hội nghị Trung ương 12 (tháng 10/2015), Trung ương đã bỏ phiếu
biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp
hành Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời ghi
phiếu đề xuất các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đủ tiêu
chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi
tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.
Ngay sau đó, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo
tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương;
nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp "đặc biệt" là Ủy
viên Trung ương khoá XI tái cử khoá XII; nghiên cứu và đề xuất các yêu
cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi
tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII…
Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về
kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Trung ương
sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khoá XI
(cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các Ủy viên Trung ương
khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. Trung ương cũng bỏ
phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ
tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề
cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
Theo quy trình công tác nhân sự, các Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả
chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị,
Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức
danh lãnh đạo chủ chốt. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là công việc hết sức
hệ trọng. Đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ
các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để
thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ
sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu
về nhân sự theo đúng quy trình.
Liên quan đến việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI
về xây dựng Đảng, theoTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương thảo
luận, cho ý kiến về các nội dung đã nêu trong Báo cáo, tập trung vào 3
nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là, đánh giá về tình hình thực hiện
Nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những
hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời góp ý
thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện với những nhiệm vụ,
giải pháp cụ thể…
Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan
trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị, Trung ương nêu cao tinh
thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu,
thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.
Trung ương bàn một loạt vấn đề quan trọng
Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Tiếp
thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào
các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng
kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; nhân
sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban
Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử
tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Trung ương cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo: Kiểm điểm sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tổng kết thực
hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;
tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; công
tác tài chính đảng và Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị
đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13.
Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 22/12.
Bài, ảnh: Thảo Nguyên
Điều tra kẻ đứng sau kích động nhóm người lao ra chặn quốc lộ
Gia Hưng |
1
Chia sẻ:
Cho
rằng nhóm người dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ra chặn quốc lộ 1A gây
ách tắc là do có người đứng sau nên cơ quan công an đã khởi tố vụ án để
điều tra làm rõ.
Chiều
tối 14/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng công an TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự
công cộng” xảy ra tại khu vực đèo Con (TX. Kỳ Anh) để điều tra làm rõ
nhóm người dân chặn đường, gây ách tắc quốc lộ 1A.
Theo đó, cơ quan công an sẽ tập trung điều tra làm rõ nhóm đối tượng
đã kích động, xúi giục nhóm hơn 100 người dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ
em ra cản trở giao thông trên đèo Con (giáp ranh giữa phường Kỳ Nam và
Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh).
Nhóm người dân khoảng hơn 100 người tụ tập chắn ngang đường gần 1 ngày đêm khiến quốc lộ 1A ách tắc.
Trước đó, vào sáng 11/12, có hơn 100 người dân ở thôn Đông Yên
(phường Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh) đã kéo nhau ra dùng gậy, đá chặn ngang quốc
lộ 1A.
Sự việc đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ách tắc kéo dài 6 km từ đèo Con tới đèo Ngang.
Giao thông trên quốc lộ 1A bị tê liệt do nhóm người dân chặn không chịu giải tán.
Phát hiện sự việc trên, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung vận
động, thuyết phục cho người dân hiểu tuy nhiên vẫn không được. Suốt đêm
11/12, nhóm người dân vẫn không chịu rời đi mà vẫn tiếp tục chặn đường.
Đến 8h sáng 12/12, nhóm người dân này mới chịu giải tán, thu dọn các
vật chắn để các phương tiện giao thông có thể di chuyển qua.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm người dân chặn đường
không cho xe qua để phản đối và yêu cầu thả 2 người mà trước đó một ngày
cơ quan điều tra đã bắt giữ vì vi phạm pháp luật.
Lực lượng chức năng phải phân
luồng, hướng dẫn các phương tiện chuyển lên đường mòn Hồ Chí Minh hoặc
các tuyến đường khác để đi tránh ách tắc kéo dài.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
theo Trí Thức Trẻ
Tướng Chung nói về tà đạo Pháp luân công và Hoàng Thiên Long ở HN
Hoàng Đan |
51
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Tiền Phong
Tướng
Chung khẳng định, trong thời gian qua, công an TP đã có những biện pháp
quyết liệt tuyên truyền, vận động người dân không tham gia Pháp luân
công cũng như Hoàng Thiên Long.
Chiều
13/12, tổ đại biểu QH số 5, đoàn ĐBQH TP Hà Nội gồm ông Nguyễn Đức
Chung, Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc CA TP Hà Nội và ông Đinh Xuân Thảo,
Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp QH đã tiếp tục có buổi tiếp xúc cử
tri Q. Bắc Từ Liêm.
Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, bà Chu Thị Lạc (P. Cổ Nhuế 1) cho hay,
thực tế, hiện nay, ngoài đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Mẫu... thì ở
nhiều địa phương đang xuất hiện một tà đạo có tên là "Hoàng Thiên Long"
hay còn mạo danh là "đạo Bác Hồ".
"Những người theo đạo này đều tan cửa nát nhà, rồi gây mâu thuẫn
trong nội bộ gia đình, họ hàng, bỏ giỗ, bỏ Tết, thậm chí người ốm chỉ
uống nước lã... Đây là vấn đề rất nguy hiểm.
Đề nghị Nhà nước cần có quy định rõ ràng và các lực lượng chức năng,
nhất là công an cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những hoạt động
mê tín dị đoan này", bà Lạc đề nghị.
Trả lời ý kiến của cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch
UBND kiêm Giám đốc CA TP Hà Nội cho biết, việc bà Lạc nêu là hoàn toàn
chính xác.
"Qua theo dõi, công an TP đã nắm được tại công viên Hòa Bình cũng như
một vài địa điểm trên địa bàn TP hiện nay có phát triển một số người
hiện nay đang tuyên truyền Pháp luân công. Việc tuyên truyền Pháp luân
công đã bị Chính phủ chúng ta nghiêm cấm.
Công an TP trong nhiều năm qua đã tuyên truyền để người dân không
tham gia và bước đầu đã đạt được hiệu quả, lượng người tham gia giảm
bớt.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người lén lút để tham gia, phát triển", ông Chung nói.
Bà Chu Thị Lạc (P. Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) phát biểu, nêu ý kiến.
Vấn đề thứ hai liên quan đến tà đạo Hoàng Thiên Long, theo ông Chung,
đây là việc lợi dụng vào niềm tin tâm linh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
để phát triển.
"Đạo này do bà Nguyễn Thị Điền ở Ứng Hòa đã xây dựng một điện thờ từ
năm 2001. Có thể nói, trong 3 năm qua, CA TP đã chỉ đạo rất quyết liệt
bằng nhiều biện pháp.
Trước hết, chúng tôi đã thống kê tương đối đầy đủ những người trên
địa bàn thành phố đến điện Hoàng Thiên Long này để thờ cúng...
Chúng tôi cũng đã đề xuất với Thường trực Thành ủy từ năm 2014 có chỉ
đạo với tất cả các quận, huyện, chi bộ, gửi danh sách về để cấp ủy, địa
phương tuyên truyền, vận động không tham gia vào đạo Hoàng Thiên Long
này.
Tại điện Hoàng Thiên Long ở Ứng Hòa, Công an TP thường xuyên cử các
tổ 141 phối hợp với cảnh sát giao thông thành các vòng từ xa, đến gần
nơi điện thờ này để tuyên truyền, không cho xe ôtô cũng như những người
đến cúng lễ ở đây vào dịp lễ, Tết.
Chúng tôi cũng chỉ đạo Công an Ứng Hòa và Thường trực huyện ủy Ứng
Hòa cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin tuyên truyền, giải thích, thu
hồi sách mà bà Điền đã tuyên truyền theo chiều hướng mê tín, dị đoan.
Đồng thời, tổ chức nhiều buổi họp, tuyên truyền với bà Điền và tổ chức phạt hành chính đến lần thứ 3", ông Chung thông tin.
Tướng Chung cũng khẳng định, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục
củng cố hồ sơ và "nếu đủ căn cứ để truy tố trước pháp luật thì công an
TP sẽ truy tố các hành vi của bà Điền trước pháp luật".
Chủ tịch UBND TP kiêm GĐ CATP Hà Nội cũng nêu rõ, với những biện pháp
quyết liệt như vậy, trong 2,5 năm qua, lượng người tham gia đạo Hoàng
Thiên Long đã giảm 92% so với thời gian trước.
"Tiếp thu ý kiến của cử tri, chúng tôi với trách nhiệm của mình sẽ
tiếp tục về đôn đốc để làm quyết liệt hơn, nhằm làm giảm, triệt để đối
với vấn đề này cũng như với các vấn đề cử tri đã nêu", ông Chung nhấn
mạnh.
theo Trí Thức Trẻ
Hàng nghìn nhân viên ngân hàng sẽ mất việc năm 2016
Áp lực từ cắt giảm chi phí và những tiến bộ về
công nghệ kỹ thuật đang khiến nghề ngân hàng phải lao đao.
Ảnh minh họa.
Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng lớn tại Châu
Âu và Mỹ đã cắt giảm gần 100.000 việc làm và có khả năng hàng nghìn nhân
viên ngân hàng tại BNP Paribas và Barclays sẽ còn mất việc vào năm
2016.
Rõ ràng, làn sóng cắt giảm nhân viên của ngành ngân hàng từ năm 2007 vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Tờ Financial Times cho biết hơn 10% tổng số nhân viên của
11 ngân hàng lớn tại Châu Âu và Mỹ đã bị cắt giảm từ đầu năm 2015 đến
nay. Gần đây, ngân hàng Rabobank của Hà Lan đã sa thải 9.000 nhân viên,
trước đó, Morgan Stanley cũng tuyên bố cắt giảm 1.200 việc làm.
Một nguồn tin của Fianancial Times cho biết Barcalays và BNP Paribas
sẽ công bố việc cắt giảm nhân viên cùng với chiến lược hạ 10-20% chi phí
hoạt động trong thời gian tới.
Tại Barclays, nhiều khả năng kế hoạch cắt giảm nhân lực sẽ được công
bố vào ngày 1/3/2016 khi CEO Jes Staley báo cáo kết quả kinh doanh hàng
năm. Trong đó, Barclays nhiều khả năng sẽ thu hẹp hoạt động của mảng
ngân hàng đầu tư với khoảng 20.000 nhân viên đang làm việc.
Trước đó, Giám đốc Yann Gérardin của Paribas có thể sẽ công bố kế
hoạch cắt giảm vào tháng 2/2016. Ngân hàng này đã tuyên bố đang xem xét
sa thải hơn 1.000 nhân viên tại thị trường Bỉ.
Rõ ràng, ngành ngân hàng hiện đã nhận ra họ có quá nhiều nhân viên trong khi doanh thu lại không hoàn toàn lạc quan. Nguyên
nhân chính của tình trạng này là ảnh hưởng hậu khủng hoảng 2008 vẫn
chưa hoàn toàn chấm dứt, lãi suất tại Châu Âu và Mỹ đang rất thấp, khiến
hoạt động giao dịch và gửi tiền của khách hàng không cao.
Những lãnh đạo mới của Deutsche Bank, Credit Suisse và Barclays đang
cố gắng có những thay đổi nhằm đem đến nhiều lợi nhuận hơn cho công ty
trước yêu cầu của các nhà đầu tư và cắt giảm chi phí là một trong những
thay đổi đó.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng năm 2016 sẽ là một năm không thực
sự tốt với nghề ngân hàng. Do những quy định mới nhằm đối phó tình
trạng khủng hoảng như năm 2008, các ngân hàng hiện phải gia tăng vốn chủ
sở hữu khi cho vay.
Điều này đồng nghĩa họ phải đạt lợi nhuận lớn hơn để giữ tỷ suất lợi
nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức yêu cầu của các cổ đông.
Chuyên gia phân tích Jon Peace của Nomura nhận định xu thế cắt giảm
việc làm của ngành ngân hàng sẽ chưa dừng lại neesy ROE không thỏa mãn
được những cổ đông.
Ngoài ra, những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến công việc ngành ngân hàng. Các
ngân hàng bán lẻ sẽ có xu hướng giảm số chi nhánh và tăng cường các
dịch vụ trực tuyến. Trong khi đó, những ngân hàng đầu tư cũng giảm số
văn phòng để sử dụng các công nghệ trực tuyến.
Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia phân tích Mike Mayo của CLSA
cho rằng dù các ngân hàng Mỹ sa thải nhân viên ít hơn so với Châu Âu
nhưng công việc ngành ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro.
Những tiến bộ không ngừng của công nghệ khiến máy móc dần thay thế
cho con người trên thị trường tài chính Mỹ. Hơn nữa, ngành ngân hàng Mỹ
cũng đang chịu áp lực lớn với thập kỷ có tăng trưởng doanh số thấp nhất
kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1929.
Trong 5 năm đầu tiên sau cuộc khủng hoảng 2008, các ngân hàng và công
ty bảo hiểm Mỹ đã cắt giảm gần 400.000 việc làm. Khoảng 30 ngân hàng
lớn nhất của Châu Âu cũng đã sa thải hơn 80.000 nhân viên trong khoảng
2008-2014.
Theo Tri Thức Trẻ
Kỳ thủ Đỗ Khánh Bình vô địch cờ vây Đông - Nam Á
Thứ ba, 15/12/2015 - 02:15 AM (GMT+7)
Hôm
qua (14-12), đội tuyển cờ vây Việt Nam gồm bốn thành viên dự Giải vô
địch cờ vây châu Á mở rộng lần thứ nhất 2015 tổ chức tại Ma-lai-xi-a từ
ngày 8 đến 13-12 đã về nước, với ngôi vô địch đơn nam khu vực Đông-Nam
Á. Kỳ thủ Đỗ Khánh Bình được bốn điểm, đoạt Huy chương vàng; kỳ thủ
Hoàng Vĩnh Hòa đoạt Huy chương bạc. Đội Việt Nam cũng giành Huy chương
bạc đồng đội. Vô địch nội dung đồng đội là nước chủ nhà Ma-lai-xi-a và
hạng ba là đội Xin-ga-po.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét