PHÒNG HƠN CHỮA 2

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Có “141”, người dân rất yên tâm

Hoàng Phong


ANTĐ - Đây là ý kiến đánh giá khen ngợi của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 141 CATP Hà Nội vào chiều qua 18-9. Cùng dự có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội...

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 3 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân; Thư của Lãnh đạo Bộ Công an khen CATP Hà Nội trong vụ giải cứu con tin tại quận Thanh Xuân; các Quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong suốt 3 năm hoạt động của lực lượng 141.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc Công an Hà Nội. Ảnh: PHÚ KHÁNH


“Thương hiệu mạnh” của Công an Hà Nội

Vào đầu năm 2011, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về TTATGT trên địa bàn thành phố có những diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tội phạm hình sự manh động, hình thành ổ nhóm, coi thường pháp luật; nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép sẵn sàng đâm, chém khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm giao thông gây tâm lý lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng Cảnh sát khi làm nhiệm vụ gia tăng, xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trước tình hình trên, ngày 29-7-2011, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 141 xây dựng các tổ công tác liên quân giữa CSHS, CSCĐ và CSGT. Sau 3 năm đi vào hoạt động, từ 5 tổ công tác, đến nay, CATP Hà Nội đã có 15 tổ công tác 141. Những hoạt động của lực lượng 141 đã trở thành thương hiệu của CATP Hà Nội trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Ngay trong những ngày đầu thành lập, triển khai lực lượng làm nhiệm vụ, hàng loạt chiến công của CBCS trong các tổ liên quân 141 đã làm nức lòng người dân Thủ đô và cả nước. Con số 3.638 vụ việc với hơn 4.300 đối tượng có dấu hiệu tội phạm được 15 tổ công tác 141 phát hiện, trực tiếp xử lý hoặc bàn giao cho các đơn vị chức năng có liên quan xử lý là một minh chứng sinh động cho hiệu quả của lực lượng này. Không chỉ phát hiện hàng nghìn vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, liên quân 141 còn phát hiện, bắt giữ gần 2.000 vụ việc về ma túy, thu giữ hàng chục khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại... Số vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mã tấu, bình xịt hơi cay, các loại dụng cụ, thiết bị gây án, trộm cắp... bị 141 thu giữ lên tới hàng nghìn, với nhiều chủng loại khác nhau, chưa kể tới những tang vật liên quan đến hàng giả, hàng lậu, vi phạm về môi trường....

Những hoạt động của lực lượng 141 đã đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, đặc biệt là trọng án. Lực lượng 141 cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đặc biệt là trong những ngày lễ, Tết, sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước... Tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Với sự xuất hiện của lực lượng 141, tình trạng các đối tượng manh động, lưu manh, côn đồ mang theo vũ khí, dao kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, truy đuổi, đâm, chém công khai đã giảm rõ rệt. Số vụ chống đối người thi hành công vụ giảm mạnh. Người dân khi tham gia giao thông trên đường đã yên tâm hơn.

Đẩy mạnh hoạt động lên tầm cao mới

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ niềm vui trước những thành tích, chiến công của lực lượng 141 đã đạt được trong suốt 3 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, những thành tích, chiến công của lực lượng 141 trong thời gian qua chính là một trong những biểu hiện sinh động nhất về sự chủ động sáng tạo trong chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, uy tín của CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT nói riêng đã được nâng lên rất nhiều trong các tầng lớp nhân dân. Bằng những việc làm hiệu quả của mình, lực lượng 141 đã từng bước chiếm được tình cảm, sự ủng hộ của người dân. “Mọi người dân đều cảm thấy yên tâm, bình an khi có lực lượng 141 làm nhiệm vụ. Bên cạnh những đánh giá, khen thưởng của các cấp lãnh đạo, thành công lớn nhất của lực lượng 141 chính là tạo được niềm tin tuyệt đối, sự ủng hộ của người dân” - Thứ trưởng Lê Quý Vương khen ngợi. Từ hiệu quả mô hình 141 của CATP Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã nhân rộng ra các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.  Đến nay, những “phiên bản” của 141 CATP Hà Nội ở một số tỉnh, thành phố đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.

Thông tin khái quát tình hình ANCT, ANTT trên thế giới, khu vực và trong nước, yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương lưu ý CATP Hà Nội, Ban chỉ đạo 141 phải thực hiện hiệu quả 2 vấn đề. Thứ nhất, đối với lực lượng 141, cần liên tục tăng cường đào tạo, huấn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, kiến thức pháp luật... cho CBCS thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, bố trí phân công lực lượng, triển khai kế hoạch, phương án xử lý đối với từng tình huống cụ thể. Ngoài những tuyến phố chính, cần kiểm tra, kiểm soát công khai, hiệu quả, đảm bảo ANTT tại những khu phố, ngõ ngách, nơi có khả năng là điểm ẩn náu, gây án của các đối tượng vi phạm pháp luật... CATP và Ban chỉ đạo 141 cũng cần tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm đối với CBCS; khen thưởng kịp thời những CBCS có thành tích cũng như ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những CBCS có hành vi, biểu hiện vi phạm, tiêu cực.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã giúp đỡ CATP và lực lượng 141 hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo 15 tổ công tác bên cạnh những thành tích đã đạt được, cần thực hiện nghiêm các quy định, quy trình công tác. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, và khuyết điểm của một số CBCS 141 trong khi thực thi nhiệm vụ, gây ảnh hưởng tới hoạt động chung của tổ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ: “Từ kết quả, cơ sở sơ kết 3 năm, Ban chỉ đạo 141 cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc những quy định, yêu cầu chỉ đạo; đẩy mạnh hoạt động 141 lên một tầm cao mới, xứng đáng với sự tin yêu của người dân...”.:31 | 18/03/2013

'141 Công an Hà Nội': Chớ để con sâu làm rầu nồi canh!

(Petrotimes) - Liên tiếp nhận được lời ngợi khen của người dân Thủ đô, "141 Công an Hà Nội" đã thực sự là thương hiệu và tạo tiếng vang lớn trong ngành Công an. Tuy nhiên, với việc bị "tố" lạm quyền, sử dụng vũ lực vượt quá giới hạn, các tổ công tác 141 cũng phải nghiêm túc chấn chỉnh lại mình để giữ hình ảnh trong lòng người dân Thủ đô.

Niềm tự hào của ngành công an
Hơn một năm về trước, 5 tổ công tác 141 Công an Hà Nội (mang phân hiệu Y1-Y5) được mọi người biết đến với hàng loạt vụ truy bắt, triệt phá và thu giữ hàng nghìn vũ khí “hàng nóng” của dân anh chị ở Hà Thành. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh lúc bấy giờ còn đương nhiệm Giám đốc Công an Hà Nội, là người có công lớn trong việc gây dựng thương hiệu 141 trở thành nỗi khiếp đảm của bất cứ tên tội phạm nào ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận dạt về ẩn náu. Ông đã từng trao “quyền sinh quyền sát” cho các tổ công tác này hoạt động.
Và lẽ dĩ nhiên, với tài cầm quân của mình, vị tướng nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Công an này cũng biết cách chế ngự “quân” của mình trong mọi tình huống. 
Người dân Hà Nội quá quen thuộc với hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát trong tổ 141, lập chốt, rượt đuổi truy bắt người tham gia giao thông vi phạm và lẽ dĩ nhiên trong đó có cả những tay anh chị cộm cán thậm chí là cả những tên sát thủ chuyên đâm thuê chém mướn có tiền án tiền sự và máu mặt trong giới “xã hội đen”.
Sau thời gian nỗ lực trấn áp tội phạm, lực lượng 141 - Công an Hà Nội đã trở thành thương hiệu khiến dân anh chị xã hội đen khiếp sợ.
Thương hiệu 141 lớn nhanh đến nỗi chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ lãnh đạo các cấp ở Hà Nội. Bộ Công an đã tuyên dương và đem áp dụng ở các tỉnh thành khác trong cả nước. 
Ngay sau khi Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh về hưu, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc công an Hà Nội đã “nhân bản” thêm 10 tổ công tác. Thành công tiếp nối sau đó bằng các con số: 3 tháng cuối năm 2012, các vụ trọng án giảm hơn 17% so với năm 2011.
Trong năm 2013, công an Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 15 tổ công tác, bên cạnh việc tiếp tục lựa chọn, bổ sung cán bộ chiến sĩ có trình độ nghiệp vụ giỏi cho các tổ công tác. Lãnh đạo công an thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành điều lệnh, quy trình công tác của các tổ cũng như việc tiếp nhận, xử lý vụ việc của công an các địa phương.
Cần được mài dũa thường xuyên
Thành công thường đi kèm với những rắc rối, rắc nối nảy sinh từ thực tiễn. Thực tiễn nếu không giải quyết tốt sẽ trở thành mối họa. Đó là điều mà bất cứ ai cũng hiểu. Trước việc người dân lo ngại tình trạng lạm quyền ở các tổ công tác 141, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khi còn đương chức từng khẳng định, khi thành lập tổ công tác, công an thành phố đã có quy chế hoạt động, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, phương thức kiểm tra, xử lý theo nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, của ngành.
Bên cạnh đó, công an thành phố cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống có thể xảy ra đảm bảo vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Đồng thời hàng tuần, hàng tháng, Ban giám đốc và Ban chỉ đạo kế hoạch 141 tổ chức họp giao ban với tổ công tác để rút kinh nghiệm, đôn đốc chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác chấp hành nghiêm ngặt quy trình công tác, điều lệnh, tư thế tác phong khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm.
Vũ khí nóng được các tổ công tác 141 thu giữ trong quá trình trấn áp tội phạm đường phố.
Chưa có chiến sĩ nào trong thương hiệu 141 bị người dân tố cáo đánh người trong khi “chấp pháp”. Ngược lại, thời điểm đó, liên tiếp những chiến công của họ đã làm lu mờ đi tất cả. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm đường phố, bảo vệ bình yên cho người dân Thủ đô. Đâu đó, bên ngoài những chiến công mà thương hiệu 141 gây dựng thì người dân vẫn còn nhiều thắc mắc về lực lượng này. Trở lại với vụ việc ngày 14/3, việc anh Nghiêm Duy Hoàng “tố” tổ công tác Y5/141 dùng dùi cui đánh khiến anh nhập viện trong tình trạng chấn thương đã gióng lên hồi chuông báo động về việc lạm quyền quá mức của 141. 
Dĩ nhiên, sự việc đang trong quá trình điều tra, thực hư rồi sẽ rõ. Đúng sai như thế nào sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nhưng không ai nói, người dân khi đọc báo tự bản thân họ cũng đã có câu trả lời cho mình với hàng loạt những chất vấn, nghi ngờ về “báo cáo” của 141 cho rằng, anh Hoàng ngã xe máy nên lao đầu vào dải phân cách. 
Lời khai của anh Hoàng đã nói hé lộ một phần sự việc: “Lúc đó tôi định quay xe vòng lại để trốn thoát nhưng biết mình bị chặn, trên đường lại quá nhiều xe cộ nên đã dừng xe, giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên một trong hai người đó đã dí dùi cui điện vào mạng sườn, một người khác mặc sắc phục dùng dùi cui vụt vào mặt tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong Bệnh viện Thanh Nhàn với rất nhiều vết thương ở xung quanh cổ, gẫy xương gò má” - anh Hoàng nói
Việc anh Hoàng vi phạm luật giao thông và bỏ chạy là phải xử lý, tuy nhiên, trong tình huống này, các chiến sỹ 141 đã quá mạnh tay.
Ở bài viết này, chúng tôi không có ý phủ nhận những thành công mà các tổ công tác 141 đã đạt được. Mà ngược lại, Hà Nội bình yên như ngày hôm nay có phần không nhỏ công lao của họ. Điều này được thể hiện bằng con số các vụ trọng án, cướp giết, đâm chém, bắn bỏ, thanh toán… đã giảm so với cùng kì các năm trước.
Ban giám đốc Công an Hà Nội đã đình chỉ tổ công tác Y5 để làm rõ. Đại tá Nguyễn Đức Chung đã khẳng định: Nếu có sai sót, thậm chí, các chiến sỹ 141 sẽ phải bị xử phạt nặng hơn cả dân thường. Đây được xem là một động thái cần thiết để trấn an dư luận và giữ gìn cho thương hiệu 141 trong lòng người dân Thủ đô.
V.M.N

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32