MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG185
(ĐC sưu tầm trên NET)
Theo Tiến Hùng/Vnexpress
Dân trí Dư luận có các lý giải khác nhau về mục đích
của việc Singapore đồng ý để Mỹ triển khai máy bay tuần tra Biển Đông.
Trong khi đó, Trung Quốc, bên đang gia tăng các hoạt động phi pháp tại
Biển Đông, ngay lập tức đã có phản ứng về việc này.
Trung Quốc đã phản ứng về sự xuất hiện của máy bay Mỹ P8-Poseidon tại
Singapore. Bộ Quốc phòng nước này cho rằng động thái này của Mỹ là nhằm
quân sự hoá vấn đề Biển Đông và sự hiện diện của máy bay này không phục
vụ lợi ích chung của các nước trong khu vực.
Bắc Kinh tuyên bố sẽ “theo dõi chặt chẽ tình hình”, đồng thời bày tỏ hy vọng “sự hợp tác quốc phòng này giữa Mỹ và Singapore sẽ là vì hoà bình và ổn định trong khu vực”.
Thái độ cảnh giác này của Trung Quốc là điều dễ hiểu khi Bắc Kinh gần đây liên tục đưa ra các tuyên bố vô lý về chủ quyền trên Biển Đông cũng như gia tăng các hoạt động xây dựng trái phép đảo nhân tạo, các đường bay, bến cảng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việc một nước trong khu vực (là Singapore) có dấu hiệu tăng cường hợp tác quân sự với một cường quốc vũ khí (là Mỹ) đương nhiên sẽ khiến Bắc Kinh không khỏi lo lắng. Như người ta vẫn nói: Có tật thì giật mình!
Về việc Singapore đón máy bay P8-Poseidon của Mỹ, có rất nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của động thái này. Có ý kiến cho rằng Singapore đang lo ngại những động thái leo thang ở Biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nước này. Nằm ở vị trí đầu eo biển Malacca, nơi cửa ngõ giao thương quan trọng của nhiều tuyến vận tải quốc tế, Singapore đương nhiên sẽ cảm thấy “bất an” với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là những mối nguy đến từ các cầu cảng mà Bắc Kinh vừa xây dựng trái phép ở các bãi đá tại Trường Sa.
Singapore có lý do để lo lắng bởi các thế lực đối địch có thể sử dụng các bến ngầm để đe doạ các cảng của nước này. Điều này cũng giải thích vì sao Singapore nồng nhiệt chào đón máy bay tuần thám, săn ngầm P8-Poseidon của Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng Singapore đang tìm cách “phòng thân” trước những căng thẳng ngày một leo thang ở Biển Đông.
Theo một số nhà bình luận, động thái này lại là dấu hiệu cho thấy Singapore đang nghiêng về phía Mỹ, trong bối cảnh Washington đang can thiệp và thể hiện sức mạnh nhiều hơn ở châu Á.
Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore lại đưa ra quan điểm trái ngược. Theo tờ báo này, việc triển khai P8-Poseidon chỉ đơn giản là nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ năm 1990 và Hiệp định khung chiến lược mà Singapore và Mỹ ký năm 2005. Theo hiệp định này, Washington bắt đầu triển khai các tàu ven bờ tại Singapore từ năm 2013.
Theo Straits Times, sự hợp tác giữa Singapore và Mỹ lần này không nhằm trực tiếp vào Trung Quốc bởi Singapore không phải là một bên yêu sách trong những tranh chấp ở Biển Đông. Việc Singapore chào đón máy bay tuần thám của Mỹ chỉ là nhằm bảo vệ những lợi ích của quốc gia Đông Nam Á này trong tự do hàng hải, hải không ở Biển Đông.
Các nhà lãnh đạo Singapore đã từng tuyên bố tại một diễn đàn quốc phòng rằng nước này không nghiêng về bên nào trong vấn đề Biển Đông mà chỉ muốn bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia.
Hãng tin nhà nước KCNA dẫn lời ông Kim nói Bắc Hàn “sẵn sàng cho nổ bom A và bom H tự chế tạo”.
Bom nguyên tử còn được gọi là bom A, còn bom khinh khí được gọi là bom H.
Ông Kim bình luận khi đi thăm một căn cứ quân sự ở Bình Nhưỡng.
Tuy vậy, nhà nghiên cứu John Nilsson-Wright, từ Chatham House ở London, nói đây cũng chỉ là tuyên bố cứng rắn quen thuộc của Bắc Hàn.
Bình luận có lẽ nhằm “gây thu hút để khẳng định sự tự chủ của Bắc Hàn và uy quyền của ông ta”.
Còn Lee Chun-geun, một nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc, nói với hãng tin Yonhap: “Thật khó xem Bắc Hàn là đang sở hữu bom H.”
Nhưng ông nói: “Tôi nghĩ họ có vẻ đang phát triển bom này.”
Đại tá Trần Văn Đoàn, trưởng Công an TP Cao
Lãnh tỉnh Đồng Tháp xác nhận đang điều tra cái chết của bà Thanh nghi do
bị bệnh trầm cảm dẫn đến hành động nhảy lầu tự tử.
Theo một đồng nghiệp của chị Thanh, mấy tháng qua Thanh bị trầm cảm khá nghiêm trọng, nhiều lần có ý định tự tử. “Gia đình, đồng nghiệp khuyên cô rất nhiều nhưng Thanh không nghe. Thanh kể mấy tháng qua cô không ngủ được”, người đồng nghiệp này cho biết.
Chị Thanh công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp từ năm 2005 đã có chồng cùng hai con trai. Hiện tại gia đình chị đang ở tại khu tập thể Trường ĐH Đồng Tháp.
Theo thông tin từ gia đình, hiện tại gia đình cũng đang điều trị bệnh trầm cảm cho Thanh. Trước khi nhảy lầu, chị Thanh còn nhắn tin trăn trối với mẹ ruột: “Kiếp này con không thể báo hiếu cho mẹ…”.
Từ xưa đến nay, những người không đi theo đám đông thường bị ném đá,
lên án, đả kích rất mạnh mẽ. Và đương nhiên, với tình trạng phần lớn
thanh niên Việt Nam đang sống một lối sống rất bị động, yếm thế, sống mòn thì việc bốn bạn trẻ đứng giữa đám đông để nói lên mơ ước, phương châm sống của mình sẽ bị đánh giá là “điên rồ”, “ảo tưởng”...
Tất cả mọi thứ đều có tính hai mặt của nó. Và có thể chắc chắn rằng mô
hình kinh doanh đa cấp cũng phải có những mặt hạn chế và có những ưu
điểm tương đương thì nhiều người mới theo và mô hình đó mới tồn tại,
phát triển cho đến tận bây giờ
Ngoại trừ những con số được đưa ra hơi... “khổng lồ” cho một mục tiêu ngắn hạn khoảng 1 năm (từ cuối năm 2015 đến năm 2016) thì tóm lại mục đích của các bạn ấy hoàn toàn tốt đẹp và bình thường. Có bạn ước mơ đi du học, có bạn ước mơ có thu nhập khá, không còn phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Ước mơ của các bạn ấy không có tội. Việc cam kết với mục tiêu của mình là bước đầu tiên để các bạn vươn tới thành công.
Nhiều người cười vào những con số mà họ đưa ra cũng là điều dễ hiểu vì những con số đó rất phù phiếm và mang tính “ảo tưởng sức mạnh”. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu là bản thân họ cũng biết con số đó khó lòng đạt được. Nhưng việc đặt ra mục tiêu và để người khác chứng kiến như vậy sẽ khiến họ có động lực để làm việc và phấn đấu hơn (như họ nói là bất chấp mọi khó khăn).
Có thể trong tương lai, các bạn ấy không thể kiếm được hàng chục nghìn đô một tháng hay trở thành tỷ phú nhưng về ý chí và sự quyết tâm thì có lẽ các bạn ấy có thừa.
Nhìn rộng ra toàn cảnh xã hội, thực trạng là nhiều người trẻ không hề biết mình mong muốn gì, cần gì, sống không hề có mục tiêu, mục đích. Nhiều người chỉ sống như một cái bóng hoặc đơn giản là chỉ “tồn tại” chứ chưa hề sống!
Như thế, chẳng phải mô hình kinh doanh đa cấp đã một phần giúp bộ phận thanh niên, giới trẻ hiện nay có thêm hoài bão, có ý chí phấn đấu cho cuộc đời mình hay sao? Dù mục tiêu có đạt được hay không, có “hoang tưởng” hay không thì các bạn ấy cũng dám nói lên nguyện vọng của mình, đặt ra những cái đích để vươn lên. Thế còn hơn là nhiều bạn trẻ cứ đi, đi mãi mà không hề có điểm đến cho bản thân mình.
Vậy nên, một mặt khác của kinh doanh đa cấp không hề đáng bị lên án khi nhờ nó một bộ phận thanh niên Việt Nam có mục tiêu, hoài bão, chí hướng, dám nghĩ dám làm hơn. Ở khía cạnh này, tôi thực sự nể phục những người làm đa cấp vì tài năng thuyết phục, giáo dục và tạo được sự tác động lớn đến các bạn trẻ.
Bảo Trang
BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ— Các tổ chức đối
lập Syria đang tụ tập tại Riyadh để tham dự hội nghị đầu tiên nhằm chọn
người đại diện trong các cuộc thảo luận về việc chuyển tiếp chính trị
tại Syria. Thông tín viên Pam Dockins của đài VOA tại trụ sở Bộ Ngoại
giao Mỹ gửi về bài tường thuật.
Hội nghị kéo dài 3 ngày bắt đầu vào hôm 8/12 do Ả Rập Xê-út tổ chức.
Vương quốc này đã cùng với Hoa Kỳ và các cường quốc khác tham dự hai vòng đàm phán mới đây về Syria tại Vienna.
Ả Rập Xê-út sẽ dẫn đầu các nỗ lực nhằm xác định những đại diện của phe đối lập ôn hòa tại Syria có thể tham dự những cuộc thảo luận do Liên hiệp quốc làm trung gian với đại diện chính phủ Syria, trong khuôn khổ của một nỗ lực đa quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Ngày 7/12, ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Họ sẽ bắt đầu thiết lập những nguyên tắc chung để các tổ chức đối lập có thể dựa vào để đoàn kết với nhau vào lúc bắt đầu chuẩn bị cho những cuộc thảo luận với chế độ Assad.”
Ông Kirby nói thêm là những cuộc thảo luận giữa chính phủ và phe đối lập hy vọng sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.
Thông tấn xã Ả Rập Xê-út nói “tất cả những phe phái đối lập ôn hòa” của “các sắc tộc, các phe tôn giáo và chính trị bên trong và bên ngoài Syria” đều được mời tham dự các cuộc thảo luận.
Tuy nhiên, phe người Kurd ở Syria, trong đó có Đảng Đoàn kết Dân chủ, hôm 7/12 cho biết họ chưa nhận được lời mời.
Những cuộc giao tiếp rộng rãi hơn về vấn đề Syria
Trung tuần tháng 11, đại diện các cường quốc thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Iran và Liên hiệp quốc, đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai tại Vienna về một kế hoạch rộng lớn hơn cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Các nước này đồng ý đưa các đại diện chính phủ Syria và phe đối lập vào bàn đàm phán do Liên hiệp quốc trung gian vào tháng Giêng sang năm. Họ cũng lên tiếng ủng hộ việc thành lập một cơ cấu cai trị bao gồm các phe phái, có thể tin cậy được, trong vòng 6 tháng, và tổ chức bầu cử tự do và công bằng trong vòng 18 tháng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói theo kế hoạch này, một cuộc ngưng bắn có thể được thi hành tại Syria khi các đại diện chính phủ và phe đối lập thực hiện những bước đầu tiên của việc chuyển tiếp dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc.
Tuy nhiên cuộc ngưng bắn sẽ không bao gồm Nhà nước Hồi Giáo hay tổ chức Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaida.
Trong khi Ả Rập Xê-út tổ chức các cuộc thảo luận để xác định các đại diện của phe đối lập ôn hòa tại Syria, Jordan đang lãnh đạo một nỗ lực riêng rẽ để giúp các cường quốc đạt được một đồng thuận về tổ chức đối lập nào tại Syria được xem là những tổ chức khủng bố và những tổ chức nào được xem là ôn hòa.
Các cường quốc thế giới tìm cách làm suy yếu tài chánh của Nhà nước Hồi Giáo
Phát ngôn viên Kirby nói một cuộc họp tiếp theo các cuộc thảo luận tại Vienna dự trù sẽ được tổ chức trước cuối năm nay, có thể tại New York.
Các bộ trưởng tài chánh của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ họp vào ngày 17 tháng 12 tại New York để cứu xét những nỗ lực quốc tế mới nhằm cắt giảm nguồn thu của nhóm Nhà nước Hồi Giáo.
Trong một tuyên bố vào ngày 4/12, ông Lew nói “cắt đứt mọi sự liên hệ của nhóm Nhà nước Hồi Giáo trong hệ thống tài chánh quốc tế, và làm gián đoạn tài chánh của tổ chức này là rất cần thiết cho việc chiến đấu có hiệu quả để chống lại tổ chức khủng bố bạo động này.”
Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong khi thu nhập từ dầu mỏ tại những khu vực ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi Giáo tài trợ cho tổ chức khủng bố này, các cuộc không kích của liên minh vào những giếng dầu đã làm sụt giảm đáng kể khả năng lọc dầu và chuyển lậu dầu của Nhà nước Hồi Giáo.
Trong một cuộc họp báo hôm 4/12, giới chức này nói hậu quả của những cuộc không kích đã khiến cho thu nhập từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi Giáo sụt giảm đáng kể.
Giới chức này nói: “Tôi không muốn đoán về số thu nhập từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi Giáo. Có người nói vào khoảng 500 triệu đô la mỗi năm.”
Tổ chức khủng bố này cũng kiếm tiền bằng các phương cách khác, trong đó có việc đánh thuế vào các cư dân tại những khu vực dưới sự kiểm soát của họ và đem bán các cổ vật mà họ cướp đoạt
Quỳnh Hoa/VOV - Trung tâm Tin
Liên quan đến hoạt động quản lý xuất bản trong thời gian tới, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay, từ ngày 1/1/2016, giám đốc, tổng biên tập và biên tập viên các nhà xuất bản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề biên tập.
Theo đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ không nhận nộp lưu chiểu những cuốn sách của các nhà xuất bản mà lãnh đạo và biên tập viên không có chứng chỉ hành nghề biên tập đứng tên.
Không chỉ có vậy, ông Chu Văn Hòa cũng cho biết, từ ngày 1/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ công khai trên mạng Internet những thông tin cụ thể về các xuất bản phẩm (như tên tác giả, nhà xuất bản, biên tập viên, thời gian phát hành, dịch giả - đối với sách dịch...) để độc giả theo dõi, cập nhật.
“Tất cả những cuốn sách không có những thông tin như trên được đăng tải trên trang mạng của Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ bị coi là sách bất hợp pháp,” Cục trưởng Chu Văn Hòa nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, việc này nhằm chấn chỉnh hoạt động xuất bản, kiểm soát và nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành.
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17, Chương 2 của Luật Xuất bản (2012), tổng biên tập các nhà xuất bản phải “có chứng chỉ hành nghề biên tập.”
Bên cạnh đó, Điểm c, d, Khoản 1, Điều 19, Chương 2 của Luật Xuất bản (2012) cũng quy định rõ tiêu chuẩn của biên tập viên: “Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.”
Trong thời gian từ 2014-2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp với Trường Đào tạo-Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 1.144 lãnh đạo, trưởng bộ phận biên tập và biên tập viên các nhà xuất bản.
Ngày 9/12 vừa qua, hơn 800 biên tập viên đầu tiên của các nhà xuất bản trong cả nước được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp chứng chỉ hành nghề biên tập.
“Tuy nhiên, tính đến nay, vẫn còn khoảng 1/3 số lãnh đạo các nhà xuất bản chưa có chứng chỉ hành nghề biên tập,” ông Chu Văn Hòa cho biết./.
Trong lúc cào hến, phát hiện anh Trần Văn Sơn (SN 1993) và em Đặng
Hoàng Anh (SN 2005) bị cuốn vào dòng nước xoáy. Không chút ngần ngại,
Tuấn đã bơi đến cứu và đưa được em Hoàng Anh vào bờ.
Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn lại bơi ra cứu anh Sơn, tuy nhiên do kiệt sức nên cả Tuấn và anh Sơn đã bị dòng nước nhấn chìm. Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương mới tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.
Ngày 24/7, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn. Sau đó, Ngày 4/8, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn vì hành động dũng cảm quên mình cứu người.
Đồng thời, nhân dịp này, Huyện đoàn Thanh Chương, Trường THPT Thanh Chương 3 cũng đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương dũng cảm của em Nguyễn Anh Tuấn.
Anh Ngọc
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cuộc chiến chống IS
VOV.VN- Hơn 2 tuần sau vụ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi
chiếc máy bay chiến đấu của Nga tại biên giới Syria, căng thẳng giữa hai
nước tiếp tục leo thang.
Thủ tướng Thổ
Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 9/12 có những phát biểu như “đổ thêm dầu
vào lửa” khi chỉ trích các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria với
những ngôn từ mạnh mẽ.
Trả lời phỏng
vấn báo chí nước ngoài ngày hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet
Davutoglu cáo buộc Nga đang tìm cách trục xuất những người Turkmen và
người Hồi giáo dòng Sunni ra khỏi khu vực để bảo vệ những nền tảng của
chính quyền Tổng thổng Syria Bashar al-Assad và các lợi ích quân sự của
mình.
Thậm chí, ông Davutoglu còn cho rằng, chiến dịch không kích của Nga nhằm vào nhóm IS không hiệu quả và chỉ càng làm gia tăng sức mạnh của nhóm nổi dậy.
Tuy nhiên, ông Davutoglu cũng tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm việc với Nga để tránh xảy ra những vụ va chạm trên không. Theo ông, nếu không có sự phối hợp, thì sẽ luôn xảy ra các sự cố và đối đầu vô ích.
Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã trả lời phỏng vấn báo chí khẳng định sẽ bảo vệ quyết định của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi.
Theo ông, hành động của chính phủ Nga không phải là “trừng phạt”, mà là “một phản ứng phòng vệ” sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một “cuộc tấn công trực tiếp chống lại một quốc gia nước ngoài”,
“Chiến tranh luôn là điều tội tệ nhất có thể xảy ra, đó là lý do tại sao Nga không lựa chọn câu trả lời tương xứng cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm. Tất nhiên họ đã vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và về cơ bản là đã tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chống lại một quốc gia nước ngoài.
Chúng tôi không làm như thế, nhưng chúng tôi cũng phải cho họ thấy rằng họ sẽ phải trả lời cho hành động của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định như thế, với mối quan tâm lớn nhất đó là an toàn của công dân Nga”, ông Medvedev nói.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, Nga không tìm thấy cách giải thích nào khác ngoài ý muốn của Thổ Nhĩ Kỳ cản trở nỗ lực chống khủng bố hoặc ngăn cản Nga hoạt động trong không phận Syria, hoặc thậm chí là làm chệch hướng tiến trình chính trị đang bắt đầu hình thành trên cơ sở thỏa thuận Vienna.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga thậm chí còn cho rằng cần xác định xem Thổ Nhĩ Kỳ có hành động giống như một thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu hay chưa khi không oanh kích khủng bố mà lại ném bom người Kurd, những người được Mỹ coi là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.
Hiện Nga đã tìm lại được hộp đen của máy bay chiến đấu Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại biên giới Syria hồi tháng trước và tuyên bố sẽ cùng các chuyên gia nước ngoài tiến hành phân tích thiết bị này./.
| Một mục tiêu IS bị Không quân Nga không kích. Ảnh Reuters |
Thậm chí, ông Davutoglu còn cho rằng, chiến dịch không kích của Nga nhằm vào nhóm IS không hiệu quả và chỉ càng làm gia tăng sức mạnh của nhóm nổi dậy.
Tuy nhiên, ông Davutoglu cũng tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm việc với Nga để tránh xảy ra những vụ va chạm trên không. Theo ông, nếu không có sự phối hợp, thì sẽ luôn xảy ra các sự cố và đối đầu vô ích.
Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã trả lời phỏng vấn báo chí khẳng định sẽ bảo vệ quyết định của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi.
Theo ông, hành động của chính phủ Nga không phải là “trừng phạt”, mà là “một phản ứng phòng vệ” sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một “cuộc tấn công trực tiếp chống lại một quốc gia nước ngoài”,
“Chiến tranh luôn là điều tội tệ nhất có thể xảy ra, đó là lý do tại sao Nga không lựa chọn câu trả lời tương xứng cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm. Tất nhiên họ đã vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và về cơ bản là đã tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chống lại một quốc gia nước ngoài.
Chúng tôi không làm như thế, nhưng chúng tôi cũng phải cho họ thấy rằng họ sẽ phải trả lời cho hành động của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định như thế, với mối quan tâm lớn nhất đó là an toàn của công dân Nga”, ông Medvedev nói.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, Nga không tìm thấy cách giải thích nào khác ngoài ý muốn của Thổ Nhĩ Kỳ cản trở nỗ lực chống khủng bố hoặc ngăn cản Nga hoạt động trong không phận Syria, hoặc thậm chí là làm chệch hướng tiến trình chính trị đang bắt đầu hình thành trên cơ sở thỏa thuận Vienna.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga thậm chí còn cho rằng cần xác định xem Thổ Nhĩ Kỳ có hành động giống như một thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu hay chưa khi không oanh kích khủng bố mà lại ném bom người Kurd, những người được Mỹ coi là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.
Hiện Nga đã tìm lại được hộp đen của máy bay chiến đấu Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại biên giới Syria hồi tháng trước và tuyên bố sẽ cùng các chuyên gia nước ngoài tiến hành phân tích thiết bị này./.
COP 21: Giờ G sắp điểm cho những thỏa thuận sống còn
VOV.VN- Một ngày trước khi kết thúc COP 21, những cuộc
thương lượng vẫn diễn ra căng thẳng nhằm thông qua được một thỏa thuận
mới mang tính sống còn.
15h ngày
9/12, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Chủ tịch COP 21 đã công bố dự
thảo thỏa thuận mới được các bên thông qua. So với bản dự thảo ngày
5/12, bản dự thảo mới đã được rút ngắn đáng kể, từ 48 trang xuống còn 29
trang.
Chốt được nhiều vấn đề dù vẫn còn tranh cãi
Quan trọng nhất, những phần “dấu móc”, tức các điều khoản còn gây tranh cãi đã được cắt giảm đến 3/4. Tuy nhiên, vẫn còn đến 366 mục gây tranh cãi, liên quan đến 47 điều khoản cần phải được tiếp tục thương lượng.
Về tổng thể, 3 chủ đề quan trọng nhất mà 196 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và vẫn đang đàm phán quyết liệt là: cách tính sự khác biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển (Bắc/Nam); vấn đề huy động tài chính; mức độ tham vọng của thỏa thuận cuối cùng.
Các bên đang bằng mọi cách đàm phán, mặc cả, nhân nhượng để có thể thông qua một thỏa thuận mới có tính lịch sử trước 18h ngày 11/12, tức thời điểm kết thúc Hội nghị thượng đỉnh COP 21.
Đối với vướng mắc đầu tiên, là sự khác biệt Bắc/Nam về trách nhiệm. Có một thực tế là các nước nghèo, kém phát triển (phương Nam) lại là những nước chịu thiệt hại nặng nhất của tình trạng biến đổi khí hậu trong khi các nước giàu có phương Bắc là thủ phạm chính gây hiệu ứng nhà kính nhưng lại chịu ít thiệt hại hơn.
Vì lí do đó, rất nhiều nước phương Nam đã yêu cầu các nước lớn phải gánh phần trách nhiệm lớn hơn trong các ràng buộc mà thỏa thuận mới đưa ra. Nhưng lớn hơn đến mức độ nào thì đó lại là điều mà các bên chưa thể thống nhất và lượng hóa cụ thể được bằng con số.
Vấn đề thứ hai – huy động tài chính, được dự báo từ trước khi khai mạc COP 21 là có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hội nghị, đang có những bước tiến, dù khó khăn.
Có mặt tại Paris trong tuần thứ hai của COP 21, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi đóng góp cho các chương trình trợ giúp các nước nghèo chống lại tác động của biến đổi khí hậu, với số tiền 860 triệu USD. “Chúng tôi sẽ không để các nước dễ tổn thương nhất phải đương đầu một mình với cơn bão” – ông Kerry tuyên bố.
Tuy nhiên, con số 860 triệu USD này vẫn là rất nhỏ so với mục tiêu của các nước là phải huy động được 100 tỷ USD đến năm 2020 nhằm trợ giúp các nước bị ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu.
Cuối cùng, chủ đề lớn gây tranh cãi nhất trong dự thảo thỏa thuận là mức độ tham vọng mà các bên đưa ra, cụ thể là ở mức tăng nhiệt độ trái đất vào thời điểm cuối thế kỷ 21 so với thời điểm tiền công nghiệp (1880).
Có 3 phương án được đưa ra cho thỏa thuận cuối: giữ mức nhiệt độ trái đất tăng thêm là 2 độ C; dưới 2 độ C và cố gắng phấn đấu đạt mức 1,5 độ C; dưới 1,5 độ C. 195 nước tham gia COP 21 đã tranh cãi và chia rẽ sâu sắc trong vấn đề này.
Các nước chịu ảnh hưởng nặng nhất cho rằng mức 2 độ C là quá cao và muốn thỏa thuận mới phải đặt ra tham vọng giảm mức độ tăng nhiệt xuống 1 độ C hoặc dưới 1,5 độ C. Trong khi đó, các nước công nghiệp phát triển, thải nhiều khí CO2 ra bầu khí quyển, như Australia, Canada… lại muốn duy trì ngưỡng 1,5 độ C.
Khó đạt được mục tiêu 2 độ C
Có mặt tại Bourget, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ (NGO) đã biểu tình tại phòng họp toàn thể để phản đối một dự thảo thỏa thuận mà theo họ là “quá ít tham vọng”, và gần như không có thay đổi gì trong phần liên quan đến các thách thức lớn.
“Cảm tưởng của chúng tôi là hầu như tất cả những gì cần thiết cho một thỏa thuận tham vọng và công bằng đều đang bị treo” – Jennifer Morgan, đến từ World Resources Institut (Mỹ) nhận xét.
Theo phân tích của nhiều chuyên gia, đến thời điểm này có thể nhận định là COP 21 sẽ khó có thể đưa mức 2 độ C vào thỏa thuận, khi sự phản đối đến từ các bên tham gia, đặc biệt là các tổ chức dân sự, quyết liệt hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
Những tổ chức dân sự, các NGO này là những điểm sáng lạc quan nhất của COP 21 sau hơn 10 ngày hội họp và đàm phán căng thẳng tại Bourget. Theo thông báo của Bộ trưởng Sinh thái Pháp, Segolene Royal thì đã có “hơn 70 sáng kiến lớn thu hút được sự tham gia của hơn 10.000 người từ 180 nước trên thế giới. Gần 7.000 cam kết cụ thể được đưa ra, 1,24 tỷ người, tương đương 17% dân số thế giới, tham gia các cam kết và hơn 2.000 công ty lớn cũng tham gia cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu”.
Trong số những cam kết lớn, có thể kể ra 10 tỷ USD được dành cho Sáng kiến châu Phi về năng lượng tái tạo, giai đoạn 2015-2020, hay việc hơn 700 thị trưởng các thành phố lớn trên khắp thế giới tụ họp ở Paris và cam kết giảm 3,7 gigaton lượng khí thải CO2 ra bầu khí quyển từ nay cho đến 2030 và tiến tới sử dụng 100% năng lượng xanh vào năm 2050.
Sự cam kết và hành động mạnh mẽ của các tổ chức dân sự này được cho có thể là chìa khóa thúc đẩy các bên tham dự COP 21 tìm ra được tiếng nói chung vào ngày cuối cùng của Hội nghị và ra được bản thỏa thuận mà theo đánh giá của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thì “nếu không làm được thì sẽ là sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử”./.
Thùy Vân/VOV-Paris
| Ảnh minh họa AP |
Quan trọng nhất, những phần “dấu móc”, tức các điều khoản còn gây tranh cãi đã được cắt giảm đến 3/4. Tuy nhiên, vẫn còn đến 366 mục gây tranh cãi, liên quan đến 47 điều khoản cần phải được tiếp tục thương lượng.
Về tổng thể, 3 chủ đề quan trọng nhất mà 196 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và vẫn đang đàm phán quyết liệt là: cách tính sự khác biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển (Bắc/Nam); vấn đề huy động tài chính; mức độ tham vọng của thỏa thuận cuối cùng.
Các bên đang bằng mọi cách đàm phán, mặc cả, nhân nhượng để có thể thông qua một thỏa thuận mới có tính lịch sử trước 18h ngày 11/12, tức thời điểm kết thúc Hội nghị thượng đỉnh COP 21.
Đối với vướng mắc đầu tiên, là sự khác biệt Bắc/Nam về trách nhiệm. Có một thực tế là các nước nghèo, kém phát triển (phương Nam) lại là những nước chịu thiệt hại nặng nhất của tình trạng biến đổi khí hậu trong khi các nước giàu có phương Bắc là thủ phạm chính gây hiệu ứng nhà kính nhưng lại chịu ít thiệt hại hơn.
Vì lí do đó, rất nhiều nước phương Nam đã yêu cầu các nước lớn phải gánh phần trách nhiệm lớn hơn trong các ràng buộc mà thỏa thuận mới đưa ra. Nhưng lớn hơn đến mức độ nào thì đó lại là điều mà các bên chưa thể thống nhất và lượng hóa cụ thể được bằng con số.
Vấn đề thứ hai – huy động tài chính, được dự báo từ trước khi khai mạc COP 21 là có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hội nghị, đang có những bước tiến, dù khó khăn.
Có mặt tại Paris trong tuần thứ hai của COP 21, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi đóng góp cho các chương trình trợ giúp các nước nghèo chống lại tác động của biến đổi khí hậu, với số tiền 860 triệu USD. “Chúng tôi sẽ không để các nước dễ tổn thương nhất phải đương đầu một mình với cơn bão” – ông Kerry tuyên bố.
Tuy nhiên, con số 860 triệu USD này vẫn là rất nhỏ so với mục tiêu của các nước là phải huy động được 100 tỷ USD đến năm 2020 nhằm trợ giúp các nước bị ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu.
Cuối cùng, chủ đề lớn gây tranh cãi nhất trong dự thảo thỏa thuận là mức độ tham vọng mà các bên đưa ra, cụ thể là ở mức tăng nhiệt độ trái đất vào thời điểm cuối thế kỷ 21 so với thời điểm tiền công nghiệp (1880).
Có 3 phương án được đưa ra cho thỏa thuận cuối: giữ mức nhiệt độ trái đất tăng thêm là 2 độ C; dưới 2 độ C và cố gắng phấn đấu đạt mức 1,5 độ C; dưới 1,5 độ C. 195 nước tham gia COP 21 đã tranh cãi và chia rẽ sâu sắc trong vấn đề này.
Các nước chịu ảnh hưởng nặng nhất cho rằng mức 2 độ C là quá cao và muốn thỏa thuận mới phải đặt ra tham vọng giảm mức độ tăng nhiệt xuống 1 độ C hoặc dưới 1,5 độ C. Trong khi đó, các nước công nghiệp phát triển, thải nhiều khí CO2 ra bầu khí quyển, như Australia, Canada… lại muốn duy trì ngưỡng 1,5 độ C.
Khó đạt được mục tiêu 2 độ C
Có mặt tại Bourget, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ (NGO) đã biểu tình tại phòng họp toàn thể để phản đối một dự thảo thỏa thuận mà theo họ là “quá ít tham vọng”, và gần như không có thay đổi gì trong phần liên quan đến các thách thức lớn.
“Cảm tưởng của chúng tôi là hầu như tất cả những gì cần thiết cho một thỏa thuận tham vọng và công bằng đều đang bị treo” – Jennifer Morgan, đến từ World Resources Institut (Mỹ) nhận xét.
Theo phân tích của nhiều chuyên gia, đến thời điểm này có thể nhận định là COP 21 sẽ khó có thể đưa mức 2 độ C vào thỏa thuận, khi sự phản đối đến từ các bên tham gia, đặc biệt là các tổ chức dân sự, quyết liệt hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
Những tổ chức dân sự, các NGO này là những điểm sáng lạc quan nhất của COP 21 sau hơn 10 ngày hội họp và đàm phán căng thẳng tại Bourget. Theo thông báo của Bộ trưởng Sinh thái Pháp, Segolene Royal thì đã có “hơn 70 sáng kiến lớn thu hút được sự tham gia của hơn 10.000 người từ 180 nước trên thế giới. Gần 7.000 cam kết cụ thể được đưa ra, 1,24 tỷ người, tương đương 17% dân số thế giới, tham gia các cam kết và hơn 2.000 công ty lớn cũng tham gia cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu”.
Trong số những cam kết lớn, có thể kể ra 10 tỷ USD được dành cho Sáng kiến châu Phi về năng lượng tái tạo, giai đoạn 2015-2020, hay việc hơn 700 thị trưởng các thành phố lớn trên khắp thế giới tụ họp ở Paris và cam kết giảm 3,7 gigaton lượng khí thải CO2 ra bầu khí quyển từ nay cho đến 2030 và tiến tới sử dụng 100% năng lượng xanh vào năm 2050.
Sự cam kết và hành động mạnh mẽ của các tổ chức dân sự này được cho có thể là chìa khóa thúc đẩy các bên tham dự COP 21 tìm ra được tiếng nói chung vào ngày cuối cùng của Hội nghị và ra được bản thỏa thuận mà theo đánh giá của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thì “nếu không làm được thì sẽ là sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử”./.
Hà Nội nêu tên 10 công trình sai phạm nổi cộm
Khu tổ hợp chung cư Đại Thanh, tòa
nhà 8B Lê Trực, 93 Lò Đúc, 88 Láng Hạ, nhà do Phó giám đốc Sở Giao thông
Hà Nội đứng tên...nằm trong danh sách những công trình sai phạm nổi cộm
được thành phố Hà Nội chỉ ra.
Phương Sơn
Trăn núi dài hơn 5m bị bắt sau khi nuốt con bê
Vây bắt con trăn đang cuộn tròn dưới suối, người dân mổ bụng và lôi ra được con bê của một người dân trong thôn.
Trưa 10/12, chị Nguyễn
Thị Minh, trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ (Hiệp Đức, Quảng Nam) thấy
con bò cái thả trên núi về nhà một mình. Nghĩ bê con bị lạc, chị dắt bò
mẹ lên núi đi tìm. Khi đến rừng Già, người phụ nữ phát hiện con trăn lớn
đang cuộn tròn dưới suối, bụng phình to.
Đoán
con trăn đã nuốt bê nhà mình, chị Minh chạy về gọi người thân lên vây
bắt. "Đang rất no sau khi nuốt trọn cả con bê nên trăn khó di chuyển.
Chỉ khoảng vài chục phút, chúng tôi đã bắt được nó, trói miệng khiêng
về", một nhân chứng kể.
Người dân mổ bụng trăn
lấy được con bê của chị Minh, sau đó bán con trăn được 5 triệu đồng.
“Chúng tôi sống ở đây chưa thấy con trăn nào lớn như vậy. Mới nhìn ai
cũng sợ”, ông Nguyễn Phước Sơn, trưởng thôn Phú Cốc Tây nói và cho hay
con trăn dài hơn 5 m và nặng hơn 30 kg.
Theo người dân, thời gian qua thôn liên tục mất bò và dê. Họ nghi ngờ thủ phạm là những con trăn ở trên khu vực rừng Già./.
Sau khi xem ảnh, một chuyên gia động vật khẳng định đó là trăn gấm, có
trong sách đỏ Việt Nam. Chiều dài cơ thể của trăn gấm tới gần 7 m, là
loài bò sát dài nhất thế giới, tuy nhiên cơ thể chúng lại không quá mập
mạp. Loài này thường sống ở khu vực Đông Nam Á.
Vì sao Singapore đồng ý để Mỹ triển khai máy bay tuần tra Biển Đông?
Dân trí Dư luận có các lý giải khác nhau về mục đích
của việc Singapore đồng ý để Mỹ triển khai máy bay tuần tra Biển Đông.
Trong khi đó, Trung Quốc, bên đang gia tăng các hoạt động phi pháp tại
Biển Đông, ngay lập tức đã có phản ứng về việc này.
>> Singapore “bật đèn xanh” cho máy bay do thám Mỹ tuần tra Biển Đông

Máy bay tuần thám P8-Poseidon của Mỹ tại Triển lãm Hàng không Singapore 11/2014 (Ảnh: Ibtimes)
Bắc Kinh tuyên bố sẽ “theo dõi chặt chẽ tình hình”, đồng thời bày tỏ hy vọng “sự hợp tác quốc phòng này giữa Mỹ và Singapore sẽ là vì hoà bình và ổn định trong khu vực”.
Thái độ cảnh giác này của Trung Quốc là điều dễ hiểu khi Bắc Kinh gần đây liên tục đưa ra các tuyên bố vô lý về chủ quyền trên Biển Đông cũng như gia tăng các hoạt động xây dựng trái phép đảo nhân tạo, các đường bay, bến cảng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việc một nước trong khu vực (là Singapore) có dấu hiệu tăng cường hợp tác quân sự với một cường quốc vũ khí (là Mỹ) đương nhiên sẽ khiến Bắc Kinh không khỏi lo lắng. Như người ta vẫn nói: Có tật thì giật mình!
Về việc Singapore đón máy bay P8-Poseidon của Mỹ, có rất nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của động thái này. Có ý kiến cho rằng Singapore đang lo ngại những động thái leo thang ở Biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nước này. Nằm ở vị trí đầu eo biển Malacca, nơi cửa ngõ giao thương quan trọng của nhiều tuyến vận tải quốc tế, Singapore đương nhiên sẽ cảm thấy “bất an” với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là những mối nguy đến từ các cầu cảng mà Bắc Kinh vừa xây dựng trái phép ở các bãi đá tại Trường Sa.
Singapore có lý do để lo lắng bởi các thế lực đối địch có thể sử dụng các bến ngầm để đe doạ các cảng của nước này. Điều này cũng giải thích vì sao Singapore nồng nhiệt chào đón máy bay tuần thám, săn ngầm P8-Poseidon của Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng Singapore đang tìm cách “phòng thân” trước những căng thẳng ngày một leo thang ở Biển Đông.
Theo một số nhà bình luận, động thái này lại là dấu hiệu cho thấy Singapore đang nghiêng về phía Mỹ, trong bối cảnh Washington đang can thiệp và thể hiện sức mạnh nhiều hơn ở châu Á.
Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore lại đưa ra quan điểm trái ngược. Theo tờ báo này, việc triển khai P8-Poseidon chỉ đơn giản là nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ năm 1990 và Hiệp định khung chiến lược mà Singapore và Mỹ ký năm 2005. Theo hiệp định này, Washington bắt đầu triển khai các tàu ven bờ tại Singapore từ năm 2013.
Theo Straits Times, sự hợp tác giữa Singapore và Mỹ lần này không nhằm trực tiếp vào Trung Quốc bởi Singapore không phải là một bên yêu sách trong những tranh chấp ở Biển Đông. Việc Singapore chào đón máy bay tuần thám của Mỹ chỉ là nhằm bảo vệ những lợi ích của quốc gia Đông Nam Á này trong tự do hàng hải, hải không ở Biển Đông.
Các nhà lãnh đạo Singapore đã từng tuyên bố tại một diễn đàn quốc phòng rằng nước này không nghiêng về bên nào trong vấn đề Biển Đông mà chỉ muốn bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia.
Nhật Minh
Tổng hợp
Ngành du lịch Nga đối phó với khó khăn
Nhật Linh (Phóng viên VTV thường trú tại Nga)Cập nhật 23:35 ngày 10/12/2015
VTV.vn - Ngành du lịch Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Nga Putin mới đây đã ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế
đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả vụ bắn rơi máy bay SU-24, trong đó có
việc hạn chế du lịch và chấm dứt các chuyến bay thuê bao giữa hai nước.
Trước đó, Nga cũng đã ngừng đưa công dân đến Ai Cập sau thảm kịch rơi
máy bay A321 tại bán đảo Sinai. Những quyết đình chỉ trong một thời gian
ngắn đã khiến không chỉ ngành công nghiệp du dịch của Ai Cập và Thổ Nhĩ
Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề mà chính ngành du lịch Nga cũng đang phải đối
mặt với nhiều khó khăn.
Những du khách Nga
cuối cùng đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến bay vào cuối tuần qua. Nhiều
gói du lịch Năm mới đã bán trước đó cũng bị hủy bỏ. Gần 10.000 công dân
Nga trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 80.000 người trước đó từ Ai Cập. Các
công ty lữ hành Nga vào thời điểm này phải xử lý thiệt hại từ việc hoãn
tua đổi tuyến.
Ngành du lịch Nga thời gian qua đối mặt
với làn sóng phá sản, bao gồm cả sự sụp đổ của hãng hàng không lớn thứ 2
nước này là Transaero. Cách đây 2 năm ở Nga có hơn 2.000 doanh nghiệp
lữ hành, năm ngoái còn lại 1.700 và hiện giờ chỉ có khoảng 650 công ty.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá trị
đồng Ruble suy giảm, thêm lúc này là vấn đề an ninh, việc đóng cửa các
thị trường truyền thống khiến ngành du lịch Nga buộc phải đối phó, bằng
cách thúc đẩy du lịch nội địa tại Crimea và Sochi, đồng thời tìm kiếm
các thị trường nước ngoài thay thế.
Khi các thủ đô của châu Âu đang ở trong
tình trạng bất an, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á được xem là điểm
đến có sức hút với du khách Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch,
điều này còn phụ thuộc vào chính sách quảng bá và các gói kích cầu du
lịch ở từng quốc gia.
Sau các biện pháp hạn chế du lịch đối
với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, số lượng du khách Nga ra nước ngoài được dự
báo là sẽ giảm 40%. Đây là khó khăn với nhiều công ty lữ hành quốc tế,
nhưng theo giới chức ngành du lịch Nga, điều mà họ cần làm và đang làm
lúc này là thúc đẩy các biện pháp phát triển du lịch nội địa.
Bắc Hàn khoe có bom khinh khí
Lãnh đạo Bắc Hàn
Kim Jong-un nói nước ông đã có bom khinh khí, mạnh hơn cả bom nguyên tử,
nhưng các chuyên gia bên ngoài không tin.
Bom nguyên tử còn được gọi là bom A, còn bom khinh khí được gọi là bom H.
Ông Kim bình luận khi đi thăm một căn cứ quân sự ở Bình Nhưỡng.
Tuy vậy, nhà nghiên cứu John Nilsson-Wright, từ Chatham House ở London, nói đây cũng chỉ là tuyên bố cứng rắn quen thuộc của Bắc Hàn.
Bình luận có lẽ nhằm “gây thu hút để khẳng định sự tự chủ của Bắc Hàn và uy quyền của ông ta”.
Còn Lee Chun-geun, một nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc, nói với hãng tin Yonhap: “Thật khó xem Bắc Hàn là đang sở hữu bom H.”
Nhưng ông nói: “Tôi nghĩ họ có vẻ đang phát triển bom này.”
Cán bộ thư viện ĐH Đồng Tháp rơi từ lầu 5 tử vong
TTO - Khoảng 11g ngày 10-12, chị
Nguyễn Thị Thanh (34 tuổi, cán bộ thư viện Trường ĐH Đồng Tháp) đã rơi
từ lầu 5 của trường và tử vong tại chỗ.
| Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thành Nhơn |
Theo một đồng nghiệp của chị Thanh, mấy tháng qua Thanh bị trầm cảm khá nghiêm trọng, nhiều lần có ý định tự tử. “Gia đình, đồng nghiệp khuyên cô rất nhiều nhưng Thanh không nghe. Thanh kể mấy tháng qua cô không ngủ được”, người đồng nghiệp này cho biết.
Chị Thanh công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp từ năm 2005 đã có chồng cùng hai con trai. Hiện tại gia đình chị đang ở tại khu tập thể Trường ĐH Đồng Tháp.
Theo thông tin từ gia đình, hiện tại gia đình cũng đang điều trị bệnh trầm cảm cho Thanh. Trước khi nhảy lầu, chị Thanh còn nhắn tin trăn trối với mẹ ruột: “Kiếp này con không thể báo hiếu cho mẹ…”.
THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
Những điều ít biết về vợ cũ bí ẩn của danh hài Hoài Linh
Là nghệ sỹ kín tiếng đời sống riêng tư nên ít ai
có thể biết được vợ cũ danh hài Hoài Linh là người phụ nữ đảm đang, chịu
thương chịu khó nhường nào.
Là một danh hài "nổi
đình nổi đám" của làng nghệ thuật trong và ngoài nước, là "bậc thầy",
"đàn anh" của nhiều thế hệ "đàn em" trong giới cũng như là một giám khảo
công tâm "cầm cân nảy mực" trong các chương trình gameshow có tiếng
nhưng ít ai biết được, ẩn đằng sau vẻ hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu
của danh hài Hoài Linh là một
cuộc sống bình dị, dân dã và đã từng trải qua một đời vợ. Tuy nhiên,
những ai yêu quý tài năng của anh đều rất tò mò trước dung nhan cũng như
những bí ẩn về người vợ cũ của anh.
Đã có lúc, danh hài Hoài Linh
từng chia sẻ hai người phụ nữ bí ẩn nhất cuộc đời anh chính là mẹ và vợ
cũ. Nếu như mẹ của danh hài là người phụ nữ gần 80 tuổi, sở hữu nhan
sắc trẻ đẹp cùng niềm hạnh phúc viên mãn khi chứng kiến những đứa con
của mình trưởng thành và thành công thì cho đến thời điểm này, danh tính
vợ cũ của anh vẫn còn là một ẩn số. Trước vấn đề này, Hoài Linh cũng
từng mở lời tiết lộ về cuộc hôn nhân của mình hồi năm 29 tuổi.
Hoài Linh cho biết, hồi tháng 8/1996,
anh về Việt Nam thăm gia đình thì tình cờ gặp lại cô gái có tên là Thanh
Hương - người phụ nữ mà danh hài đã từng quen trước khi rời Việt Nam
sang Mỹ định cư. Sau đó, vì muốn gặp lại cô gái này nên Hoài Linh thường
xuyên đến địa điểm - nơi có người con gái đó để hát karaoke. Cả hai bén
duyên và quyết định tiến đến hôn nhân. Thậm chí, để kỷ niệm cho mối
tình này, nghệ sỹ hài này đã đặt tựa đề “Tình Karaoke” cho một CD do
trung tâm Tú Quỳnh phát hành tại thời điểm đó. Trước khi cưới ở Việt
Nam, Hoài Linh đã bảo lãnh cho Thanh Hương sang Mỹ sống chung từ tháng
4.1997.
Danh hài miền Nam tiết lộ rằng, vợ cũ
của anh là người rất chịu thương, chịu khó. Cô đã hy sinh cho anh rất
nhiều mà không hề nghĩ gì đến bản thân. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô
đều dành cho chồng con để rồi ngậm ngùi nhận phần thiệt về phía mình.
Hiện nay người phụ nữ đó vẫn cư ngụ tại thành phố Garden Grove
(California), Mỹ. Hai người đã có một cô con gái đang sống ở Mỹ.
Thêm vào đó, vợ cũ của Hoài Linh
không làm nghệ thuật nhưng cô có sự thông cảm lớn với chồng. Mặc dù anh
luôn mải miết với những chuyến đi dài ngày nhưng không vì thế mà cô
ghen tuông, nghi ngờ bởi cô biết, từ trước đến giờ chồng cô không có
tính trăng hoa, lăng nhăng, nay bóng hồng nay và mai bóng hồng khác.
Danh hài này thừa nhận, vợ cũ của anh
trước đây quán xuyến chuyện nội trợ là chủ yếu chứ anh không có thời
gian chăm sóc gia đình. Cô quyết định theo anh về Việt Nam để được gần
nhau dù phải bắt tay làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương
nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió và anh quá may mắn khi có
đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng.
Hoài Linh bày tỏ thêm, vợ cũ của anh
là người phụ nữ ít nói, có phần trái ngược với những hình
ảnh giả gái của nam nghệ sỹ trên sân khấu. Chia sẻ về vấn đề này,
bản thân Hoài Linh thẳng thắn, anh không lấy vợ ra làm hình mẫu cho vai
diễn trên sân khấu vì cô là người ít nói mà những vai phụ nữ của anh lại
toàn người nói nhiều. Vợ cũ của danh hài có cuộc sống đơn giản, ít
trang điểm nên không thể giúp anh trong lĩnh vực hóa trang.
Là nghệ sỹ hài nổi tiếng nhưng Hoài
Linh lại khá kín tiếng về chuyện đời tư và gia đình. Cuộc sống hôn nhân
của anh cũng khá kín kẽ khi cho tới tận về sau này, khi Hoài Linh đã
chia tay vợ, người ta mới biết anh từng kết hôn trước đó và lý do là gì
cũng vẫn chỉ là "bí mật" mà người trong cuộc mới có thể biết được mà
thôi.
Trong đoạn clip gây xôn xao, một nhóm sinh viên bốn người thay phiên nhau xuất hiện trước đám đông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để tuyên bố mục tiêu làm giàu ngắn hạn của mình và hô hào khẩu hiệu “Làm giàu không khó”. Hầu hết những người sau khi xem xong đoạn clip này đều nhận định chắc chắn nhóm bạn trẻ này tham gia mô hình kinh doanh đa cấp!
Vài năm trở lại đây, mô hình kinh doanh đa cấp đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, khi nhắc đến hai chữ “Đa cấp” thì mọi người đều nghĩ rằng nó đồng nghĩa với từ “Lừa đảo”. Đương nhiên, không có lửa thì làm sao có khói!
Mô hình kinh doanh đa cấp ở Việt Nam đã gây ra nhiều hệ lụy tác động cho cá nhân và xã hội. Không ít những cá nhân đã rơi vào cảnh vỡ nợ, bị người thân, bạn bè xa lánh. Nhiều cảnh gia đình đổ vỡ cũng một phần vì đa cấp gây nên.
Nếu như nhóm các bạn trẻ trong clip có tham gia mô hình kinh doanh đa cấp thật (không bàn đến những chuyện tiêu cực mà chúng ta vẫn chưa hề biết rõ) thì ở trường hợp này, đa cấp lại không hề đáng lên án chút nào.
Mô hình kinh doanh đa cấp ở Việt Nam đã gây ra nhiều hệ lụy tác động cho cá nhân và xã hội. Không ít những cá nhân đã rơi vào cảnh vỡ nợ, bị người thân, bạn bè xa lánh. Nhiều cảnh gia đình đổ vỡ cũng một phần vì đa cấp gây nên.
Nếu như nhóm các bạn trẻ trong clip có tham gia mô hình kinh doanh đa cấp thật (không bàn đến những chuyện tiêu cực mà chúng ta vẫn chưa hề biết rõ) thì ở trường hợp này, đa cấp lại không hề đáng lên án chút nào.
| |
Một bạn trẻ hào hứng chia sẻ về hoài bão của mình. Ảnh cắt từ clip.
|
Ngoại trừ những con số được đưa ra hơi... “khổng lồ” cho một mục tiêu ngắn hạn khoảng 1 năm (từ cuối năm 2015 đến năm 2016) thì tóm lại mục đích của các bạn ấy hoàn toàn tốt đẹp và bình thường. Có bạn ước mơ đi du học, có bạn ước mơ có thu nhập khá, không còn phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Ước mơ của các bạn ấy không có tội. Việc cam kết với mục tiêu của mình là bước đầu tiên để các bạn vươn tới thành công.
Nhiều người cười vào những con số mà họ đưa ra cũng là điều dễ hiểu vì những con số đó rất phù phiếm và mang tính “ảo tưởng sức mạnh”. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu là bản thân họ cũng biết con số đó khó lòng đạt được. Nhưng việc đặt ra mục tiêu và để người khác chứng kiến như vậy sẽ khiến họ có động lực để làm việc và phấn đấu hơn (như họ nói là bất chấp mọi khó khăn).
Có thể trong tương lai, các bạn ấy không thể kiếm được hàng chục nghìn đô một tháng hay trở thành tỷ phú nhưng về ý chí và sự quyết tâm thì có lẽ các bạn ấy có thừa.
Nhìn rộng ra toàn cảnh xã hội, thực trạng là nhiều người trẻ không hề biết mình mong muốn gì, cần gì, sống không hề có mục tiêu, mục đích. Nhiều người chỉ sống như một cái bóng hoặc đơn giản là chỉ “tồn tại” chứ chưa hề sống!
Như thế, chẳng phải mô hình kinh doanh đa cấp đã một phần giúp bộ phận thanh niên, giới trẻ hiện nay có thêm hoài bão, có ý chí phấn đấu cho cuộc đời mình hay sao? Dù mục tiêu có đạt được hay không, có “hoang tưởng” hay không thì các bạn ấy cũng dám nói lên nguyện vọng của mình, đặt ra những cái đích để vươn lên. Thế còn hơn là nhiều bạn trẻ cứ đi, đi mãi mà không hề có điểm đến cho bản thân mình.
Vậy nên, một mặt khác của kinh doanh đa cấp không hề đáng bị lên án khi nhờ nó một bộ phận thanh niên Việt Nam có mục tiêu, hoài bão, chí hướng, dám nghĩ dám làm hơn. Ở khía cạnh này, tôi thực sự nể phục những người làm đa cấp vì tài năng thuyết phục, giáo dục và tạo được sự tác động lớn đến các bạn trẻ.
Bảo Trang
Đề nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng
Nhiều đại biểu đề nghị HĐND TP Đà Nẵng nên sớm đặt tên đường hoặc cầu
mang tên Nguyễn Bá Thanh để ghi nhớ công ơn của vị lãnh đạo tiền nhiệm.
Sáng 10/12, tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu HĐND Đà Nẵng đã kiến
nghị lãnh đạo thành phố sớm đặt tên đường hoặc cầu mang tên Nguyễn Bá
Thanh.
Đại biểu Trần Văn Lĩnh cho biết, gần 20 năm trước, Đà Nẵng còn nghèo nàn và lạc hậu, cơ sở vật chất, hạ tầng yếu kém. Sự phát triển của Đà Nẵng ngày nay có công rất lớn của ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng).
"Để từ 'bên tê' (tức từ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) sang trung tâm thành phố phải đi qua các bè gỗ gập ghềnh giữa sông, rất nguy hiểm. Từ khi ông Thanh lên làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư, hàng loạt cây cầu hiện đại đã được xây dựng qua Sông Hàn", ông Lĩnh kể lại.
Theo ông, những công trình này không những có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội mà nó còn góp phần làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống. Do đó, người dân mong muốn ở trên địa bàn thành phố sớm có một cây cầu hoặc con đường mang tên Nguyễn Bá Thanh.
"Việc
đặt tên đường như vậy là để tỏ lòng kính trọng và ghi nhớ công lao của
ông đối với sự phát triển của thành phố", đại biểu Lĩnh đề xuất.
Còn đại biểu Vũ Hùng kiến nghị, do ông Thanh mới qua đời nên lãnh đạo TP Đà Nẵng nghiên cứu và chờ một thời gian nữa mới nên đặt tên đường hoặc cầu.
Đồng quan điểm, đại biểu Mai Đức Lộc kiến nghị HĐND TP Đà Nẵng giao cho UBND thành phố và Sở VH-TT-DL nghiên cứu, rà soát lại các quy định của pháp luật về việc đặt, đổi tên đường.
"Chúng ta phải rà soát lại xem luật quy định người có công mất trong bao lâu thì được đặt tên đường. Khi đó, UBND thành phố soạn thảo nghị quyết và trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét biểu quyết đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh cũng không muộn", ông Lộc nói.
Hướng mắt về phía Giám đốc Sở VH-TT-DL, ông Trần Thọ hỏi: "Dự thảo nghị quyết đặt đổi tên đường do anh soạn thảo. Vậy lãnh đạo sở có biết người có công mất bao nhiêu năm thì được đặt tên đường không?".
Bị hỏi bất ngờ, ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc sở VH-TT-DL ấp úng: "Cái này giờ mới phát sinh nên lãnh đạo sở khá bất ngờ. Xin HĐND cho phép rà soát lại rồi trả lời".
Sau khi thảo luận, ông Thọ giao UBND TP Đà Nẵng xem xét các quy định của pháp luật để soạn dự thảo nghị quyết đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh trình HĐND TP xem xét, biểu quyết thông qua.
Đại biểu Trần Văn Lĩnh cho biết, gần 20 năm trước, Đà Nẵng còn nghèo nàn và lạc hậu, cơ sở vật chất, hạ tầng yếu kém. Sự phát triển của Đà Nẵng ngày nay có công rất lớn của ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng).
"Để từ 'bên tê' (tức từ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) sang trung tâm thành phố phải đi qua các bè gỗ gập ghềnh giữa sông, rất nguy hiểm. Từ khi ông Thanh lên làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư, hàng loạt cây cầu hiện đại đã được xây dựng qua Sông Hàn", ông Lĩnh kể lại.
Theo ông, những công trình này không những có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội mà nó còn góp phần làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống. Do đó, người dân mong muốn ở trên địa bàn thành phố sớm có một cây cầu hoặc con đường mang tên Nguyễn Bá Thanh.
Nhiều đại biểu đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh.
Còn đại biểu Vũ Hùng kiến nghị, do ông Thanh mới qua đời nên lãnh đạo TP Đà Nẵng nghiên cứu và chờ một thời gian nữa mới nên đặt tên đường hoặc cầu.
Đồng quan điểm, đại biểu Mai Đức Lộc kiến nghị HĐND TP Đà Nẵng giao cho UBND thành phố và Sở VH-TT-DL nghiên cứu, rà soát lại các quy định của pháp luật về việc đặt, đổi tên đường.
"Chúng ta phải rà soát lại xem luật quy định người có công mất trong bao lâu thì được đặt tên đường. Khi đó, UBND thành phố soạn thảo nghị quyết và trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét biểu quyết đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh cũng không muộn", ông Lộc nói.
Hướng mắt về phía Giám đốc Sở VH-TT-DL, ông Trần Thọ hỏi: "Dự thảo nghị quyết đặt đổi tên đường do anh soạn thảo. Vậy lãnh đạo sở có biết người có công mất bao nhiêu năm thì được đặt tên đường không?".
Bị hỏi bất ngờ, ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc sở VH-TT-DL ấp úng: "Cái này giờ mới phát sinh nên lãnh đạo sở khá bất ngờ. Xin HĐND cho phép rà soát lại rồi trả lời".
Sau khi thảo luận, ông Thọ giao UBND TP Đà Nẵng xem xét các quy định của pháp luật để soạn dự thảo nghị quyết đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh trình HĐND TP xem xét, biểu quyết thông qua.
Xúc tiến các nỗ lực để xác định phe đối lập ôn hòa tại Syria
Chiến
binh Syria chuẩn bị đạn dược trước cuộc tấn công chống lại các lực
lượng trung thành với Tổng thống Syria ở thành phố phía nam Dara'a, ngày
25/6/2015.
Chính
quyền Syria hôm nay nói rằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ
đứng đầu đã làm thiệt mạng ít nhất 3 binh sĩ Syria, và làm bị thương 13
người khác
08.12.2015
Hội nghị kéo dài 3 ngày bắt đầu vào hôm 8/12 do Ả Rập Xê-út tổ chức.
Vương quốc này đã cùng với Hoa Kỳ và các cường quốc khác tham dự hai vòng đàm phán mới đây về Syria tại Vienna.
Ả Rập Xê-út sẽ dẫn đầu các nỗ lực nhằm xác định những đại diện của phe đối lập ôn hòa tại Syria có thể tham dự những cuộc thảo luận do Liên hiệp quốc làm trung gian với đại diện chính phủ Syria, trong khuôn khổ của một nỗ lực đa quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Ngày 7/12, ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Họ sẽ bắt đầu thiết lập những nguyên tắc chung để các tổ chức đối lập có thể dựa vào để đoàn kết với nhau vào lúc bắt đầu chuẩn bị cho những cuộc thảo luận với chế độ Assad.”
Ông Kirby nói thêm là những cuộc thảo luận giữa chính phủ và phe đối lập hy vọng sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.
Thông tấn xã Ả Rập Xê-út nói “tất cả những phe phái đối lập ôn hòa” của “các sắc tộc, các phe tôn giáo và chính trị bên trong và bên ngoài Syria” đều được mời tham dự các cuộc thảo luận.
Tuy nhiên, phe người Kurd ở Syria, trong đó có Đảng Đoàn kết Dân chủ, hôm 7/12 cho biết họ chưa nhận được lời mời.
Những cuộc giao tiếp rộng rãi hơn về vấn đề Syria
Trung tuần tháng 11, đại diện các cường quốc thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Iran và Liên hiệp quốc, đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai tại Vienna về một kế hoạch rộng lớn hơn cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Các nước này đồng ý đưa các đại diện chính phủ Syria và phe đối lập vào bàn đàm phán do Liên hiệp quốc trung gian vào tháng Giêng sang năm. Họ cũng lên tiếng ủng hộ việc thành lập một cơ cấu cai trị bao gồm các phe phái, có thể tin cậy được, trong vòng 6 tháng, và tổ chức bầu cử tự do và công bằng trong vòng 18 tháng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói theo kế hoạch này, một cuộc ngưng bắn có thể được thi hành tại Syria khi các đại diện chính phủ và phe đối lập thực hiện những bước đầu tiên của việc chuyển tiếp dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc.
Tuy nhiên cuộc ngưng bắn sẽ không bao gồm Nhà nước Hồi Giáo hay tổ chức Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaida.
Trong khi Ả Rập Xê-út tổ chức các cuộc thảo luận để xác định các đại diện của phe đối lập ôn hòa tại Syria, Jordan đang lãnh đạo một nỗ lực riêng rẽ để giúp các cường quốc đạt được một đồng thuận về tổ chức đối lập nào tại Syria được xem là những tổ chức khủng bố và những tổ chức nào được xem là ôn hòa.
Các cường quốc thế giới tìm cách làm suy yếu tài chánh của Nhà nước Hồi Giáo
Phát ngôn viên Kirby nói một cuộc họp tiếp theo các cuộc thảo luận tại Vienna dự trù sẽ được tổ chức trước cuối năm nay, có thể tại New York.
Các bộ trưởng tài chánh của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ họp vào ngày 17 tháng 12 tại New York để cứu xét những nỗ lực quốc tế mới nhằm cắt giảm nguồn thu của nhóm Nhà nước Hồi Giáo.
Bộ
trưởng Tài chánh Mỹ Jack Lew sẽ chủ tọa hội nghị tại New York để cứu
xét các nỗ lực quốc tế mới nhằm cắt giảm nguồn thu của nhóm Nhà nước Hồi
Giáo.
Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Jack Lew sẽ chủ tọa hội nghị.Trong một tuyên bố vào ngày 4/12, ông Lew nói “cắt đứt mọi sự liên hệ của nhóm Nhà nước Hồi Giáo trong hệ thống tài chánh quốc tế, và làm gián đoạn tài chánh của tổ chức này là rất cần thiết cho việc chiến đấu có hiệu quả để chống lại tổ chức khủng bố bạo động này.”
Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong khi thu nhập từ dầu mỏ tại những khu vực ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi Giáo tài trợ cho tổ chức khủng bố này, các cuộc không kích của liên minh vào những giếng dầu đã làm sụt giảm đáng kể khả năng lọc dầu và chuyển lậu dầu của Nhà nước Hồi Giáo.
Trong một cuộc họp báo hôm 4/12, giới chức này nói hậu quả của những cuộc không kích đã khiến cho thu nhập từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi Giáo sụt giảm đáng kể.
Giới chức này nói: “Tôi không muốn đoán về số thu nhập từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi Giáo. Có người nói vào khoảng 500 triệu đô la mỗi năm.”
Tổ chức khủng bố này cũng kiếm tiền bằng các phương cách khác, trong đó có việc đánh thuế vào các cư dân tại những khu vực dưới sự kiểm soát của họ và đem bán các cổ vật mà họ cướp đoạt
Đức triển khai binh sĩ, máy bay hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở Syria
VOV.VN -Sáng 10/12, khoảng 40 lính chiến và 2 máy bay
trinh sát Tornado đã rời khỏi căn cứ không quân của Đức ở bang miền Bắc
Schleswig- Holstein.
Đức
hôm nay đã chính thức triển khai hàng chục binh sĩ cùng các máy bay
trinh sát đến Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong kế hoạch can thiệp quân sự
của mình chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria.
Theo hãng tin AFP,
khoảng 40 lính chiến và 2 máy bay trinh sát Tornado đã rời khỏi căn cứ
không quân của Đức ở bang miền Bắc Schleswig- Holstein vào sáng nay.
Cùng ngày, một máy bay A310 MRT tiếp nhiên liệu của Đức cũng đã hạ cánh
căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
| Các thành viên của lực lượng không quân Đức tại Cologne-Wahn, miền Tây nước Đức vào ngày 10/12. Ảnh: AFP |
Phát
biểu tại buổi lễ xuất quân, Thủ hiến bang Schleswig- Holstein, ông
Torsten Albig nhấn mạnh, tương lai của Châu Âu sẽ phụ thuộc vào sự hỗ
trợ trong chiến đấu của tình hữu nghị Đức- Pháp.
Đợt triển khai quân sự
trên diễn ra sau khi Quốc hội Đức cuối tuần qua đã phê chuẩn sứ mệnh
triển khai tối đa 1.200 binh sĩ cùng các phương tiện quân sự để tham gia
các hoạt động hỗ trợ Pháp chống khủng bố IS tại Syria. Theo kế hoạch,
Đức sẽ điều 6 máy bay trinh sát Tornado có trang bị công nghệ do thám
hiện đại, có thể chụp ảnh thông thường, ảnh hồng ngoại trong mọi thời
gian và điều kiện, đồng thời chuyển trực tiếp các dữ liệu theo thời gian
thực xuống trạm mặt đất.
Ngoài ra, Đức cũng sẽ
sớm gửi một tàu khu trục nhỏ để giúp bảo vệ tàu sân bay Charles de
Gaulle của Pháp ở khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chính
phủ Đức khẳng định sẽ không tiến hành các cuộc không kích IS giống như
Pháp, Anh và Mỹ tại Syria, mà chỉ hỗ trợ về nhân lực, công nghệ và thu
thập dữ liệu các mục tiêu IS cho lực lượng đồng minh./.
Chiêu 've sầu thoát xác' của Máy tính Hoàn Long
Bộ Ngoại giao vẫn theo sát vụ doanh nhân Hà Thúy Linh bị sát hại
VOV.VN -Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho
biết, Bộ tiếp tục nỗ lực theo sát vụ việc để giúp gia đình của bà Hà
Thúy Linh sớm đưa thi thể bà về nước
Trong
cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, chiều 10/12, tại Hà Nội, Phó
phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo về một số hoạt động
của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi
của phóng viên liên quan đến công tác bảo hộ công dân ở Hàn Quốc, vụ
việc bà Hà Thúy Linh cũng như việc Mỹ triển khai máy bay do thám P-8
Poseidon ở Biển Đông từ Singapore.
Tại buổi
họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về đề nghị cho biết phản ứng
của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng gần đây trong quan hệ Nga –
Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, Phó phát
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt
Nam hết sức lo ngại về sự việc xảy ra ngày 24/11 và mong muốn Nga và
Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại, phối hợp giải quyết vụ việc, tránh để tình hình
leo thang và không để các vụ việc tương tự lặp lại.
Việt
Nam ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại
chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức cũng như các hoạt động bạo lực cực
đoan, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ, các nguyên tắc cơ bản của
luật pháp quốc tế về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc
gia, đảm bảo an toàn cho thường dân".
Liên quan tới công tác
bảo hộ công dân đối với 2 mẹ con người Việt bị sát hại ở Hàn Quốc, Phó
phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được
thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm cho Bộ
Ngoại giao Hàn Quốc và cảnh sát quận Guro, nơi trực tiếp thụ lý vụ án để
xác minh thông tin về vụ việc.
Hiện Đại sứ quán Việt
Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc và
gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc và hỗ trợ gia đình giải quyết
các thủ tục hậu sự. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam
tại Hàn Quốc, yêu cầu phía Hàn Quốc có các biện pháp ngăn ngừa, không để
xảy ra các vụ việc tương tự, cũng như sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
phía Hàn Quốc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong vấn đề kết hôn quốc tế.
Về vụ doanh nhân Hà Thúy Linh bị sát hại ở Trung Quốc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Theo
thông tin chúng tôi mới nhận được từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại
Quảng Châu, thì Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc bàn
giao thi thể bà Hà Thúy Linh cho gia đình để đề nghị phía Đài Loan hợp
tác điều tra vụ việc. Và ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Ngoại
giao Việt Nam đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh làm việc với
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như các cơ quan hữu quan của phía Trung
Quốc, để yêu cầu phía Trung Quốc giải quyết sớm vụ việc vì lý do nhân
đạo. Và xin khẳng định, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực theo sát vụ việc
để giúp gia đình của bà Hà Thúy Linh sớm đưa thi thể bà Hà Thúy Linh trở
về nước”.
Trả lời câu hỏi liên
quan đến việc Singapore cho phép Mỹ triển khai máy bay do thám P-8
Poseidon ở Biển Đông từ Singapore, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu
Hằng nêu rõ: “Duy trì hòa bình, ổn định ở
Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài
khu vực. Và mọi hành động đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu
vực đều được hoan nghênh"./.
Không xuất bản sách của các biên tập viên không có chứng chỉ hành nghề
Liên quan đến hoạt động quản lý xuất bản trong thời gian tới, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay, từ ngày 1/1/2016, giám đốc, tổng biên tập và biên tập viên các nhà xuất bản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề biên tập.
Theo đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ không nhận nộp lưu chiểu những cuốn sách của các nhà xuất bản mà lãnh đạo và biên tập viên không có chứng chỉ hành nghề biên tập đứng tên.
Không chỉ có vậy, ông Chu Văn Hòa cũng cho biết, từ ngày 1/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ công khai trên mạng Internet những thông tin cụ thể về các xuất bản phẩm (như tên tác giả, nhà xuất bản, biên tập viên, thời gian phát hành, dịch giả - đối với sách dịch...) để độc giả theo dõi, cập nhật.
“Tất cả những cuốn sách không có những thông tin như trên được đăng tải trên trang mạng của Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ bị coi là sách bất hợp pháp,” Cục trưởng Chu Văn Hòa nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, việc này nhằm chấn chỉnh hoạt động xuất bản, kiểm soát và nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành.
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17, Chương 2 của Luật Xuất bản (2012), tổng biên tập các nhà xuất bản phải “có chứng chỉ hành nghề biên tập.”
Bên cạnh đó, Điểm c, d, Khoản 1, Điều 19, Chương 2 của Luật Xuất bản (2012) cũng quy định rõ tiêu chuẩn của biên tập viên: “Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.”
Trong thời gian từ 2014-2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp với Trường Đào tạo-Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 1.144 lãnh đạo, trưởng bộ phận biên tập và biên tập viên các nhà xuất bản.
Ngày 9/12 vừa qua, hơn 800 biên tập viên đầu tiên của các nhà xuất bản trong cả nước được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp chứng chỉ hành nghề biên tập.
“Tuy nhiên, tính đến nay, vẫn còn khoảng 1/3 số lãnh đạo các nhà xuất bản chưa có chứng chỉ hành nghề biên tập,” ông Chu Văn Hòa cho biết./.
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh thiệt mạng cứu bạn
Ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứu người đuối nước, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn, học sinh lớp 12M, Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An).
Sáng 10/12, tại trường THPT Thanh Chương 3, thừa lệnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, đã trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân của em Nguyễn Anh Tuấn.
Tại buổi lễ truy tặng, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An trân trọng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình, đồng thời bày tỏ sự xúc động, tự hào vì hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Anh Tuấn.
Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Kim cùng con trai là
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) đi cào hến tại khu vực bến đò Già, xã Cát Văn,
huyện Thanh Chương.
Tại buổi lễ truy tặng, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An trân trọng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình, đồng thời bày tỏ sự xúc động, tự hào vì hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Anh Tuấn.
| |
Ông Thái Huy Vinh (phải) trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình em Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
|
Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn lại bơi ra cứu anh Sơn, tuy nhiên do kiệt sức nên cả Tuấn và anh Sơn đã bị dòng nước nhấn chìm. Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương mới tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.
Ngày 24/7, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn. Sau đó, Ngày 4/8, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn vì hành động dũng cảm quên mình cứu người.
Đồng thời, nhân dịp này, Huyện đoàn Thanh Chương, Trường THPT Thanh Chương 3 cũng đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương dũng cảm của em Nguyễn Anh Tuấn.
Anh Ngọc
Nhận xét
Đăng nhận xét