Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG195

(ĐC sưu tầm trên NET)

Đại hội Đảng 12 đánh giá kết quả 30 năm đổi mới

Hơn 1.500 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ dự kỳ họp kéo dài 9 ngày để kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, quyết định phương hướng và nhân sự cho giai đoạn 5 năm sắp tới.
Chiều 22/12, Ban Đối ngoại Trung ương thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Hoàng Bình Quân cho hay, kỳ họp 5 năm một lần từ 20 đến 28/1/2016 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
dai-hoi-dang-12-danh-gia-ket-qua-30-nam-doi-moi
Ban đối ngoại Trung ương thông báo về đại hội 12 cho các đoàn ngoại giao. Ảnh: V.K
Chủ đề của Đại hội 12 dự kiến bàn về việc: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.
Ông Hoàng Bình Quân cho hay, tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 (hơn 13%); đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%); 13 đại biểu chỉ định (0,86%); đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 99,9%. Ngoài đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Đại hội.
Theo ông Quân, các văn kiện của Đại hội được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, bằng nhiều kênh, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. "Đây là cuộc sinh hoạt công khai, dân chủ của Việt Nam. Đã có 26 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp. Những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét nghiêm túc", Trưởng ban đối ngoại nhấn mạnh.
Đại hội lần này cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú trong Đảng, có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc...
Lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương cho hay, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được mời đến dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội lần thứ 12.
Võ Hải

Chuyện tình nồng cháy đằng sau bức tượng biết đi ở Gruzia

Bất chấp sự khác biệt về tôn giáo, Ali và Nino tìm đến với nhau và bị chia cắt bởi chiến tranh, trở thành nguồn cảm hứng cho bức tượng bên bờ biển ở Gruzia.
Bức tượng tình yêu Ali và Nino được xây dựng ở thành phố biển Batumi (Gruzia) dựa trên tác phẩm nổi tiếng cùng tên của tác giả người Azerbaijan mang bút danh Kurban Said. Tác phẩm xuất bản lần đầu vào năm 1937, dịch ra 37 ngôn ngữ và được tái bản gần 100 lần.
chuyen-tinh-buon-dang-sau-buc-tuong-biet-di-ogruzia
Tượng Ali và Nino ở Gruzia, một quốc gia Âu Á phía Đông biển Đen. Ảnh: Youtube
Câu chuyện kể về một người đàn ông trẻ ở Azerbaijan rơi vào lưới tình với công chúa Gruzia trong bối cảnh lịch sử của Thế chiến thứ nhất.
Ali Khan Shirvanshir là con trai nối dõi của một gia đình quý tộc theo đạo Hồi ở Azerbaijan, còn Nino Kipiani là công chúa xinh đẹp danh giá của Gruzia theo đạo Thiên chúa. Ali và Nino cùng sống tại thủ đô dầu mỏ của Azerbaijan, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Bất chấp sự khác biệt về tôn giáo, họ yêu nhau từ khi còn trẻ và Ali xác định bằng mọi giá lấy được Nino ngay khi cô rời trường.
Cho tới một ngày, Melik Nachararyan, một người bạn của Ali đã bắt cóc Nino. Để cứu người yêu, Ali cưỡi ngựa đuổi theo và giết chết Melik. Nino được tự do nhưng Ali phải bỏ trốn tới Daghestan để trốn thoát khỏi sự trả thù của gia tộc Nachararyan.
Nhiều tháng sau, Ali và Nino gặp lại nhau tại một thị trấn gần Makhachkala. Hai người ngay lập tức kết hôn và có một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước khi cách mạng Nga bùng nổ. Sau đó, trong thời kỳ loạn lạc của chiến tranh, Ali và Nino phải trốn sang Iran để lánh nạn. Tại đây, Ali được nhắc nhở về nguồn gốc Hồi giáo của mình, gia nhập quân đội và tử nạn khi đứng lên bảo vệ quê hương. Nino cùng con gái sau đó quay lại trở lại Gruzia nhưng sống trong sự giam cầm và đau khổ đến chết nơi hậu cung.
chuyen-tinh-buon-dang-sau-buc-tuong-biet-di-ogruzia-1
Chiến tranh đã buộc họ phải xa nhau. Ảnh: Report.az
Cảm động trước câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy bi thương đó, một tác phẩm điêu khắc bằng thép mang tên “Tượng của tình yêu” ra đời trên đại lộ bên bờ biển Batumi, Gruzia do nghệ sĩ Tamara Kvesitadze chế tác. Đó là tượng của một người đàn ông và phụ nữ cao 7 m di chuyển đối diện, cứ xa nhau rồi lại nhập vào nhau trong 10 phút.
Ali và Nino là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thế kỷ 20, gợi lên tình yêu đam mê, nồng cháy giữa hai con người hoàn toàn khác biệt về văn hóa, tôn giáo, thậm chí bất chấp cả hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh. Ali và Nino chính là tượng đài ca ngợi tình yêu vĩnh cửu giữa con người với con người.
chuyen-tinh-buon-dang-sau-buc-tuong-biet-di-ogruzia-2
Cứ vào 19h hàng ngày, hai bức tượng lại bắt đầu chuyển động, tiến đến gần nhau, bên nhau trong khoảnh khắc, đi qua nhau và lại xa nhau, cứ như vậy trong 10 phút cho đến khi cả hai hoàn toàn dừng lại. Ảnh: GeorgiaToday
Tượng Ali và Nino nằm trong top những điểm đến nổi tiếng nhất Gruzia theo Trip Advisor.
Hải Thu

Iraq ồ ạt tấn công IS giành lại 'thủ phủ' Ramadi

TPO - Hôm nay, lực lượng vũ trang Iraq đã tấn công vào trung tâm của Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, nơi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ từ tháng 5/2015
Xe tăng quân đội Iraq di chuyển trên đường cao tốc. Ảnh: AFP Xe tăng quân đội Iraq di chuyển trên đường cao tốc. Ảnh: AFP
Được biết quân đội Iraq đã nỗ lực giành lại Ramadi từ tháng 11, đây nơi tập trung rất đông người Hồi giáo theo dòng Sunni, cách thủ đô Baghdad 100km về phía Tây.

Ông Sabah al-Numani, phát ngôn viên của lực lượng chống khủng bố Iraq cho biết, chiến dịch này được Iraq tiến hành với sự yểm trợ bởi các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu và sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát, quân đội và cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Sunni.
Rạng sáng ngày 22/12, lực lượng vũ trang Iraq bao vây và tiến vào thủ phủ Ramadi từ nhiều hướng. Tại đây, một cuộc giao tranh lớn đã nổ ra nhằm giành lại các khu vực dân cư. Quan chức Iraq nhận định rằng tình hình sẽ khả quan hơn và Ramadi sẽ về tay Iraq trong 72 giờ tới.
Trong suốt thời gian kiểm soát Ramadi, phiến quân IS đã "cấm cửa" những người dân thường bị mắc kẹt bên trong thành phố. Những người dân này được IS coi là con tin, và cũng là lá chắn cho khoảng 300 tên khủng bố IS.

Nếu cuộc tấn công đánh chiếm thủ phủ Ramadi thành công, đây sẽ là một chiến tích tự hào của quân đội Iraq sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS.

Hiện, IS đang nắm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cùng thành phố Falluja, nằm giữa Ramadi và thủ đô Baghdad. Chiếm lại Ramadi sẽ như một "đòn bẩy" tâm lý đối với lực lượng an ninh Iraq sau khi bị IS chiếm đến gần 1/3 lãnh thổ.
Theo Reuters

Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok

Trung tâm Bangkok xuất hiện thêm nhiều hàng ăn, quán bar... bày bàn ghế tràn vỉa hè, vô số người dân bản địa bán hàng, massage hay làm tóc... và chật kín du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về tiệc tùng thâu đêm.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Maciej Dakowicz, nhiếp ảnh gia người Ấn Độ, đến Bangkok và rất ấn tượng với cuộc sống về đêm ở đây. Maciej dành thời gian tìm hiểu và chụp lại những khoảnh khắc thể hiện cả nét sôi động và trầm lắng của khu phố Tây ở Bangkok. 
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Du khách được phục vụ massage chân ngay trên các hè phố. 
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Hai nghệ sĩ đang tranh thủ chụp ảnh selfie giữa các buổi diễn bận rộn tại Bangkok.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Đời sống về đêm ở thủ đô Thái Lan là thiên đường cho mọi du khách. Buổi tối họ ra đường, uống bia hay nhảy nhót trong các quán bar.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Du khách tận hưởng chuyến đi tuk tuk thoải mái vòng quanh các khu phố cùng bạn bè, dù phương tiện này gặp không ít trở ngại khi đi vào các điểm đông người. 
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Hàng năm, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Bangkok - miền đất hứa với những du khách ham thích tiệc tùng.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Trung tâm Bangkok về đêm thường đông đúc du khách, họ đến từ nhiều nước khác nhau, khiến nơi này giống như "ngã tư thế giới" của dân du lịch.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Họa sĩ đường phố đang vẽ tranh cho một cặp du khách trong khi vẫn còn nhiều người ngồi đợi tới lượt. 
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Những người phụ nữ có thể làm đẹp ngay trên hè phố. Trong hình là một cô gái ngồi chờ để có bộ tóc dài màu đỏ. 
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
"Mọi người rất thân thiện, họ đang mải mê việc riêng và không mấy quan tâm đang bị một du khách chụp ảnh. Họ quá bận rộn nên không để tâm tới chiếc máy ảnh của tôi" - Maciej kể.
Cuộc sống về đêm của khu phố Tây ở Bangkok  
Maciej chia sẻ: "Nếu như ban ngày những khu phố này có vẻ im lìm, khi màn đêm buông lại trở nên sôi động với hàng loạt quán ăn, uống, bar... bày bàn ghế tràn vỉa hè".
Hương Chi

Cà phê ôm miễn phí dành cho người cô đơn ở Sài Gòn

Cầm tấm biển "Free Hug" và lắc người qua lại, cô gái trong bộ đồ khủng long màu xanh mũm mĩm sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm thật chặt những ai đi ngang qua. Hầu hết họ đều cảm thấy cô đơn, nhất là khi không khí Giáng sinh gần kề. 
Nổi tiếng với những ý tưởng được xem là "điên rồ", quán cà phê Monkey in Black (MIB) nằm tại Trần Quang Khải, quận 1 và Sư Vạn Hạnh, quận 10 là địa điểm thường xuyên "tạo sóng", thu hút sự chú ý của khách, chủ yếu là người trẻ. Cũng trong dịp Giáng sinh này, nắm bắt được nhu cầu có thật của những tâm hồn cô đơn, mong mỏi hơi ấm của những cái ôm, MIB đã thực hiện chương trình "Free hug" (ôm miễn phí) cho bất cứ ai cần.
Không cần biết bạn là ai, nếu cảm thấy mệt mỏi và muốn được ai đó ôm an ủi, tiếp thêm chút năng lượng về tinh thần, bạn sẽ được tặng một cái ôm thật chặt và ấm áp. Trong bộ đồ mascot hình chú khủng long xanh lá, cô gái có thân hình mũm mĩm với nụ cười trên môi đứng ngay trước quầy, cầm tấm biển "Free Hug" và ai đi ngang qua cũng có thể tiến tới ôm lấy cô. Có những cái ôm chỉ xảy ra tích tắc, nhưng có khi bạn lại muốn giữ nguyên tư thế đó mãi vì rất ấm.
Nếu bạn sẵn sàng và cởi mở, bạn cũng có thể ôm những người bạn khác chứ không nhất thiết phải ôm cô gái khủng long.
ca-phe-om-mien-phi-danh-cho-nguoi-co-don-o-sai-gon
Một vị khách ôm lấy con khủng long thật chặt. 
Nghe xôn xao về việc ôm miễn phí này nhiều ngày liền, tôi và một người bạn quyết định tìm đến quán vì đi cùng tôi vốn là một chàng trai người Mỹ cô đơn. Anh tỏ ra khá phấn khích khi biết rằng hôm nay sẽ được ôm một con khủng long mũm mĩm. Đến nơi, nhìn thấy cô gái khủng long đáng yêu, ban đầu anh ngại ngùng, nhưng sau cùng cũng mạnh dạn tiến tới ôm... hai lần.
"Đúng là một cái ôm rất chặt và ấm áp, nên tôi muốn ôm cô gái khủng long này hai lần", anh bạn người Mỹ cho biết. Bản thân tôi cũng đã ôm một lần và cảm giác có thể bù đắp phần nào cho những mệt mỏi trong ngày. Vì theo nhiều nghiên cứu khoa học, những cái ôm có tác dụng rất tốt cho tinh thần, giúp bạn phấn chấn trở lại sau những điều tồi tệ mình gặp phải.
Chương trình ôm miễn phí này không chỉ áp dụng riêng cho dịp Giáng sinh, vốn là thời điểm nhạy cảm khiến nhiều người độc thân cảm thấy thiếu vắng, mà còn dự tính áp dụng lâu dài vì nhu cầu "muốn ôm" khá cao. Ngoài khủng long, bạn còn được nhận những cái ôm từ nhân vật Stitch trong hoạt hình.
ca-phe-om-mien-phi-danh-cho-nguoi-co-don-o-sai-gon-1
Một chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trong bộ đồ mascot nhân vật Stitch trong phim hoạt hình Lilo và Stitch. 
Tại quán, bạn có thể thử qua một loại bánh tiên tri, mang đến "những lời sấm truyền" nhẹ nhàng. Đó là những dòng chữ được giấu dưới gốc thông của chiếc bánh làm bằng chocolate, chẳng hạn như: Ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của mình; hoặc Để đi xa hơn, bạn phải dẫm bước đầu tiên ngay đi...
ca-phe-om-mien-phi-danh-cho-nguoi-co-don-o-sai-gon-2
Bánh lời tiên tri dưới gốc thông. 
Ngoài ra còn có các loại thức uống đặc sắc như xô trà đào, bánh cầu vồng, cà phê nhai luôn ly... với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng. Quán mở cửa từ 8h đến 22h30.
Xem thêm: Trà sữa đựng trong xô và cà phê nhai luôn tách ở Sài Gòn
Thảo Nghi

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân tai nạn ở Vĩnh Phúc

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Vào lúc 15h25 phút ngày 21/12/2015 tại Km 40+000 trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc đoạn qua xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Xe ô tô chở khách của nhà xe Bảo Yến mang biển kiểm soát 29B-09344 đã va chạm với ô tô chở khách của nhà xe Trung Kiên biển kiểm soát 24B-00502 đi cùng chiều, hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 22 người bị thương.
pho thu tuong chi dao dieu tra nguyen nhan tai nan o vinh phuc hinh 0
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tấn Bình)
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo Ngành y tế của tỉnh huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.
Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Lập Thạch điều tra, xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.
Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.
Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Bảo Yến và nhà xe Trung Kiên, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lái xe về quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển ô tô trên đường cao tốc, thực hiện nghiêm việc không dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc.
Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường cao tốc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc đặc biệt là các tuyến đường vừa mới hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tập trung vào các hành vi: chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, vượt xe trái quy định, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải và quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát qua thiết bị giám sát hành trình, cung cấp dữ liệu cho các Sở Giao thông vận tải có xe vi phạm để xử lý; đẩy mạnh công tác quản lý hạ tầng đường cao tốc bảo đảm đủ các điều kiện an toàn; tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời đối với tai nạn, sự cố của phương tiện xảy ra trên đường cao tốc.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục các bất cập về kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và các tuyến cao tốc khác do đơn vị làm chủ đầu tư; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông và trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đối với người dân sống hai bên đường cao tốc, chú trọng vận động nhắc nhở người dân không điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, đi bộ, vẫy đón xe khách trên đường cao tốc./.
PV/VOV-Trung tâm Tin

​Quân đội Syria, Nga bị tố dùng bom chùm

21/12/2015 14:06 GMT+7
TTO - Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) vừa lên tiếng cáo buộc quân đội Syria và Nga sử dụng bom chùm trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy kể từ cuối tháng 9.
Một quả bom chùm rơi ở Aleppo - Ảnh: Daily Mail
Một quả bom chùm rơi ở Aleppo - Ảnh: Daily Mail
Mảnh bom chùm tại Aleppo - Ảnh: Daily Mail
Mảnh bom chùm tại Aleppo - Ảnh: Daily Mail
Theo AFP, HRW công bố các bằng chứng cho thấy lực lượng Nga và Syria sử dụng bom chùm ít nhất 20 lần trong các chiến dịch tấn công quân nổi dậy. Có ít nhất chín địa điểm bị bắn phá bằng bom chùm khiến 35 thường dân thiệt mạng, bao gồm 5 phụ nữ và 17 trẻ em.
HRW nhấn mạnh toàn bộ số bom chùm này được sản xuất tại Nga hoặc Liên Xô cũ. “Cam kết của chính quyền Syria rằng sẽ không sử dụng các loại vũ khí có độ sát thương lớn tỏ ra vô nghĩa khi họ vẫn dùng bom chùm tấn công thường dân ở nhiều vùng của đất nước” - chuyên gia HRW Ole Solvang khẳng định.
Hồi tháng 10, một nhóm nổi dậy Syria cũng công bố đoạn video quay cảnh bom chùm nổ ở phía nam Idlib. Các nhóm nổi dậy cũng tố cáo không quân Nga ném bom chùm hôm 29-11 ở Idlib khiến 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
HRW kêu gọi Liên Hiệp Quốc nỗ lực bảo vệ thường dân Syria trước mối đe dọa từ bom chùm. Bom chùm chứa hàng trăm quả bom đạn cỡ nhỏ bên trong, có hiệu quả sát thương cực lớn. Tính đến nay đã có 118 quốc gia tham gia công ước cấm bom chùm.
Ước tính chiến tranh Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người kể từ khi nổi ra hồi tháng 3-2011.
NGUYỆT PHƯƠNG

Phát hiện thi thể nữ công nhân phân hủy trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi được chị gái phát hiện tử vong trong nhà trọ trên vũng máu khô. Nam thanh niên được cho là người yêu của cô gái đã nhảy sông tự vẫn ở Đồng Nai.
Nhiều người đến xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress Nhiều người đến xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress
Chiều 22/12, sau nhiều ngày không liên lạc được với em gái 16 tuổi, chị Ánh Phượng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) đến khu trọ ở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) tìm. Mở cửa vào, người chị hốt hoảng khi phát hiện em gái đã tử vong.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định thiếu nữ tử vong đã nhiều ngày. Thi thể có nhiều vết thương, nằm trên vũng máu đã khô.
Theo người trong khu trọ, nạn nhân ở một mình, làm công nhân. Vài ngày trước, họ nghe tiếng cự cãi giữa cô gái và người yêu 27 tuổi. "Chúng tôi không để ý vì nghĩ chuyện riêng", người sống chung dãy trọ cho biết.
Trong khi đó, nam thanh niên được cho là người yêu của cô gái đã được phát hiện nhảy sông tự vẫn ở Đồng Nai. "Hướng điều tra đang tập trung vào nghi án nam thanh niên đã sát hại cô gái rồi tử tự", cán bộ điều tra cho biết.
Theo VnExpress

Xe bắt khách tràn lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 21:43 ngày 22/12/2015

VTV.vn - Những điểm đón, bắt khách tự phát dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Trong vai hành khách, phóng viên dễ dàng được một xe khách dừng ngay giữa cao tốc mời lên xe. Trên chặng đường khoảng 30 km về Hà Nội, chiến xe khách này không biết bao lần dừng trả và đón khách ngay trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đại diện ban quản lý cao tốc, hiện đang tồn tại cả trăm điểm xe khách dừng đón trên cao tốc.
Qua tìm hiểu của phóng viên, các điểm dừng đón xe khách diễn ra ngày càng công khai, xe tràn xuống chiếm cả lòng đường. Các điểm đón xe khách còn có cả đội ngũ xe ôm, taxi phục vụ, thậm chí canh gách, cảnh báo cho chủ xe nếu phát hiện lực lượng chức năng.
Được biết, gần đây, Ban quản lý cao tốc đã chụp ảnh và gửi biên bản các trường hợp bắt khách trên cao tốc về các sở giao thông nơi có xe vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe đón khách trên cao tốc không những không giảm mà ngày càng tăng. Nhiều chủ xe còn ngang nhiên đặt biển đón khách ngay cạnh lối vào tự phát trên cao tốc.

​Angelina Jolie, Brad Pitt tươi cười ở Hạ Long

22/12/2015 21:13 GMT+7
    TTO - Tối 22-12, các bức ảnh Angelina Jolie, Brad Pitt đi thăm Hạ Long vào ngày 20-12 đã xuất hiện trên mạng, chính thức cho thấy đôi vợ chồng nổi tiếng Hollywood này đã đến Việt Nam.
    Ảnh Angelina Jolie và Brad Pitt tươi cười tại Hạ Long xuất hiện trên mạng tối 22-12.
    Ảnh Angelina Jolie và Brad Pitt tươi cười tại Hạ Long xuất hiện trên mạng tối 22-12.
    Tranh thủ những ngày quay phim và làm việc ở nước láng giềng VN là Campuchia, Angelina Jolie và Brad Pitt đã âm thầm bay đến Hà Nội và đi thăm Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ.
    Bộ đôi còn tự tay chèo thuyền kayak để đi sâu vào trong các mõm đá.
    Tại Hà Nội, Angelina Jolie và Brad Pitt được cho là đã đi thăm phố cổ như hai người khách du lịch bình thường, giản dị, ít ai phát hiện.
    Tuy nhiên một số bạn trẻ đã tình cờ nhận ra bộ đôi gần khách sạn Metropole và đã vui mừng chia sẻ lên mạng xã hội thông tin này.
    Đây là lần thứ tư Angelina Jolie đến Việt Nam kể từ chuyến đi đầu tiên cùng Brad Pitt năm 2006. Khi đó, Brad Pitt đã chở Jolie bằng xe máy đi dạo phố Sài Gòn.
    *Angelina Jolie, Brad Pitt bí mật đến Hà Nội và thăm Hạ Long
    C.TH

    Đua đấu giá cổ phần Công ty du lịch Kim Liên


    Kết quả toàn bộ số cổ phần nêu trên được bán đấu giá thành công với giá trúng thầu là 274.200 đồng/cổ phần, tương đương với số tiền thu được hơn 1.000 tỉ đồng. Mức giá này cao gấp gần 9 lần so với giá khởi điểm là 30.600 đồng/cổ phần.
    Trong số các nhà đầu tư (NĐT) tham gia có 19 NĐT tổ chức và 17 NĐT cá nhân với tổng số lượng đăng ký mua là 131,3 triệu cổ phần (CP), gấp hơn 36 lần số CP đưa ra chào bán.
    Đây là phiên đấu giá CP theo lô (một NĐT phải đăng ký mua hết toàn bộ số CP đưa ra chào bán) nên đòi hỏi NĐT phải có số tiền mặt khá lớn. CP của Công ty cổ phần du lịch Kim Liên trở thành CP “hot” thu hút nhiều NĐT cá nhân và tổ chức do công ty này đang quản lý khách sạn Kim Liên có diện tích 3,5 ha và được ví là “đất vàng” đang nằm giữa thủ đô Hà Nội.
    Ngoài SCIC là cổ đông lớn nhất nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối 52,4%, GP Invest hiện đang là cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 21,6% vốn, PT Finance là cổ đông lớn thứ ba nắm giữ 6,7% vốn và GP Invest nắm giữ 6,6% vốn.
    Mai Phương

    'Cần lãnh đạo bản lĩnh và dũng khí hơn'

    • 5 giờ trước
      Việt Nam
    Giàn lãnh đạo cao cấp của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ 11 bốn năm trước.
    Khách mời tọa đàm của BBC hy vọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam được bầu ra tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 đầu năm 2016 sẽ 'có năng lực, bản lĩnh' và 'dũng khí' hơn giàn lãnh đạo hiện nay.
    Hôm 22/12/2015, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) và Viện nghiên cứu đông nam á (ISEAS) của Singapore, nói với Bàn tròn Trực tuyến nhìn lại các sự kiện 2015 của BBC Việt ngữ:

    "Tôi hy vọng là Đại hội 12 sẽ tập hợp được những người lãnh đạo có năng lực tốt hơn, có bản lĩnh chính trị cao hơn, nói một cách nôm na là có dũng khí mạnh mẽ hơn, để mà cùng với nhân dân, với đất nước tiến lên.
    "Chấp nhận những thách thức, tiếp nhận các cơ hội để làm sao Việt Nam trong những năm tới đây, tức là từ năm 2016 và những năm tiếp theo, sẽ có những bước tiến vững chắc."
    Điểm lại vài nét chính kết quả của Hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, một hội nghị chuẩn bị cho Đại hội 12, vừa bế mạc, Tiến sỹ Hợp cho biết thêm:
    "Hội nghị Trung ương 13 vừa mới chấm dứt, theo thông báo, họ đã lên được danh sách ứng cử viên gần như là đầy đủ ứng cử để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12...
    "Họ đã nói một số điểm tiếp về dành lại cho Hội nghị Trung ương 14 trong tháng Giêng, là hội nghị cuối cùng trước khi bước vào đại hội để chuẩn bị tiếp cho ứng cử viên cho Bộ Chính trị, Ban bí thư và bốn chức vụ chủ chốt.
    "Hội nghị Trung ương 13 cũng khẳng định lại là họ đã thông qua các văn kiện để đưa ra, báo cáo Đại hội, và những văn kiện đó thì đường lối, chính sách, cương lĩnh như thế nào thì chúng ta đều thấy rất rõ," TS. Hà Hoàng Hợp nói.

    Không kỳ vọng


     
    Mẹ Nấm nói cô không kỳ vọng vào Đại hội đảng với lối 'bầu bán và kiểu quyết định nhân sự' không hoàn toàn nằm trong tay người dân.
    Trong khi đó một khách mời khác của Tọa đàm tuần này của BBC, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền từ thành phố Nha Trang nêu quan điểm:
    "Phải nói rằng tôi không kỳ vọng vào kỳ Đại hội Đảng mới vì hình thức bầu bán và kiểu quyết định nhân sự cho đến giờ phút này nó hoàn toàn không nằm trong tay người dân, cho nên tôi không kỳ vọng.
    "Và điều làm tôi cảm thấy, như lúc nãy một bác (khách mời) đã nói, là xu hướng thân Mỹ hay qua chuyến thăm của ông (Nguyễn Phú) Trọng sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam rất là nhiều...

    "Thân Mỹ hay không thì chưa biết, nhưng cái sự kiện bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài cuối năm cho thấy đây là một thách thức rất lớn đối với các nhà hoạt động, đặc biệt là những người đấu tranh cho nhân quyền trong năm 2016.
    "Bởi vì trong năm 2016 nó có một quyền được Quốc hội (Việt Nam) thông qua, đấy là quyền im lặng, và quyền này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới công dân.
    "Đặc biệt nó sẽ làm gia tăng hay là giảm tình trạng người chết trong đồn công an và việc công dân (bị) mời tới đồn công an thì các hình thức nhân sự bảo rằng tôi hy vọng thì tôi không hy vọng,
    "Bởi vì tôi nhìn vào diễn biến và việc bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài vào cuối năm cho thấy rằng là năm 2016 nó thực sự là một thách thức rất lớn đối với các nhà hoạt động trong quan sát của tôi," blogger và nhà hoạt động từ Nha Trang nói với BBC.

    Đổi mới mạnh


     
    PGS. TS Phạm Quý Thọ hy vọng sẽ có những chuyển biến trong năm 2016 mà trước hết trên lĩnh vực luật pháp liên quan quyền lập hội, công đoàn, luật biểu tình v.v...
    Tiến sỹ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam, nói với Tọa đàm:
    "Năm 2016 thì sự kiện quan trọng nhất ngay từ đầu năm thì mọi người đã biết rồi, công bố thời gian kỳ họp (Đại hội Đảng) khóa 12 diễn ra.
    "Tuy nhiên tất cả văn kiện, rồi tất cả sự đổi mời đều đã qua rồi, cho nên là những cá nhân thay đổi về nhân sự sẽ không thể làm được gì nhiều tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, bởi vì đã thông qua các chương trình làm việc rồi.
    "Nhưng người ta vẫn hy vọng là đổi mới mạnh hơn về kinh tế.

    "Và chính vì sự đổi mới mạnh mẽ hơn về kinh tế và hội nhập quốc tế về kinh tế cũng như là về mặt nhân sự, thí dụ như vấn đề về TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), về công đoàn, rồi vấn đề nhân quyền, thì người ta hy vọng rằng nó sẽ tác động ngược trở lại đối với chính trị.
    "Thì đó là những cái rất là mong muốn, những mong mỏi.
    "Và chính cá nhân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp cũng mong muốn là sẽ có một sự đổi mới mạnh mẽ hơn về mặt dân chủ, ít nhất nó cũng... về mặt luật.
    "Luật về hội sẽ được thông qua, luật biểu tình sẽ được thông qua, rồi luật sửa đổi luật về công đoàn sẽ được thông qua.
    "Chính những điều đó nó cũng mở ra một luồng gió mới, hay một sức thúc đẩy mới đổi với cải thiện về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
    "Và chính những điều đó sẽ có tác dụng làm tốt hơn và phù hợp hơn đối với hội nhập kinh tế quốc tế.

    'Bị cớm nắng'


     
    Giáo sư Thuyết hy vọng Việt Nam tranh thủ được các cơ hội trong năm 2016 để phát triển.
    Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam kỳ vọng sang năm 2016, Việt Nam sẽ nắm bắt và 'tranh thủ' được các cơ hội.
    Ông nói: "Đối với Việt Nam, tôi thấy cơ hội cũng có, nhất là khi chúng ta gia nhập TPP, Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean.
    "Nhưng tôi thấy thế này, bên cạnh cơ hội, thì có một thách thức rất lớn, bởi vì sao?

    "Bởi vì nền kinh tế và tài chính Việt Nam rất là ọp ẹp, chúng ta mở cửa ra với thế giới thì không khác gì một người bị bệnh mà ra trước gió.
    "Nếu người bệnh như thế, ốm quá mà ra trước gió thì là nguy hiểm, nhưng mà nếu mà anh bị bệnh bởi vì anh đóng cửa chặt quá, nó bị 'cớm nắng'.
    "Bây giờ anh mở cửa ra mà anh bị 'cớm nắng' nữa, thì có thể anh lại khỏe.
    "Cho nên tôi nghĩ rằng bên cạnh cơ hội, nó cũng có các thách thức và bên cạnh thách thức nó có cơ hội.
    "Vấn đề là Việt Nam phải tranh thủ cơ hội này như thế nào để mình có thể phát triển được," ông Nguyễn Minh Thuyết nói.
    Quý vị có thể theo dõi toàn văn cuộc Tọa đàm Bàn tròn của BBC điểm lại các sự kiện 2015 và dự đoán về năm 2016 tại đây.

    Xây tường rào “né” nhà quan: “Né” không được thì...bịt lại

    | Cập nhật 22/12/2015 10:07 AM
    Sau khi người dân phản ánh công trình cải tạo mương thoát nước Vườn Me thuộc phường Kim Mã (quận Ba Đình) xây bức tường rào hai bên một cách khó hiểu với đoạn thì xây, đoạn thì “né” không xây, đơn vị liên quan đã tiến hành xây bịt lại toàn bộ bức tường.
    Xây tường rào “né” nhà quan: “Né” không được thì...bịt lại
    Sau khi người dân và báo chí phản ánh bức tường rào đã được xây bịt đoạn dãy nhà thuộc số nhà 115 ngõ Núi Trúc.
    Như Tiền Phong đã có bài phản ánh 24 hộ gia đình thuộc cụm dân cư số 1 (phường Kim Mã, quận Ba Đình) kiến nghị cơ quan chức năng về việc xây hai bức tường rào chắn khu nhà dân với công trình mương Vườn Me vừa được cống hóa. 
    Cụ thể đầu năm 2015 các hộ dân  sống xung quanh hai bờ mương Vườn Me vui mừng khi được Sở Xây dựng phê duyệt công trình cống hóa mương Vườn Me bằng nguồn vốn ngân sách và giao cho Xí nghiệp Thoát nước số 4 làm đơn vị thi công.
    Tuy nhiên, sau hoàn thành cống hóa mặt mương Vườn Me, đơn vị thi công đã cho xây hai bức tường bao có nhiều cao 1,5m tương ứng với vị trí bờ mương trước khi cải tạo với lý do bảo vệ mặt cống. Điều đáng nói, việc xây dựng tường rào hai bên lại không được xây đồng đều từ đầu đến cuối tuyến mương.
    Các hộ dân cho rằng, việc phần lớn hộ dân hai bờ mương Vườn Me bị xây tường chặn lối đi, trong khi đoạn ở số 89 và biển số nhà 115 ngõ Núi Trúc được để ngỏ, không bị xây bịt lại là không công bằng, tạo điều kiện cho một số hộ dân lấn chiếm diện tích thuộc mặt cống Vườn Me.
    Sau khi người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành xây bịt bức tường chạy qua toàn bộ dãy nhà thuộc số 115 ngõ Núi Trúc, tạo thành bức tường rào chỗ thò, chỗ thụt kéo dài từ đầu đến cuối tuyến mương Vườn Me. 
    Về nội dung người dân phản ánh việc có một số hộ dân thuộc ngõ Núi Trúc lấn chiếm diện tích mặt mương Vườn Me, đại diện cơ quan chức năng cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân phá dỡ tường và xây thụt lùi lại bằng với những gia đình khác.
    Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay, công trình cống hóa mương Vườn Me được thực hiện bằng nguồn vốn của ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng. 
    “Chúng tôi cũng muốn xây hết tường rào từ đầu đến cuối nhưng hiện trạng có đoạn đã có tường rào kiên cố thì không cần thiết phải xây tránh lãnh phí. Còn bây giờ dân phản ánh “né” chỗ này chỗ nọ thì chúng tôi xin ý kiến xây hết toàn bộ tường rào từ đầu đến cuối”, vị cán bộ cho biết. 
    Vị này cũng cho hay, hiện công trình đã được Sở Xây dựng bàn giao cho UBND quận Ba Đình và UBND phường Kim Mã quản lý.
    Tú Anh (Tiền phong)

    IS có lực lượng cảnh sát riêng ở Libya

    Hôm 21/12 theo Independent, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung video khoe lực lượng cảnh sát riêng của chúng ở Libya.

    Những chiến binh thuộc lực lượng cảnh sát của IS
    Những chiến binh thuộc lực lượng cảnh sát của IS
    Đoạn video được cho là quay ở Sirte, quê hương cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, cho thấy 12 chiến binh bịt mặt mặc đồng phục cảnh sát tay cầm súng đứng trên chiếc xe tải màu trắng nhấp nháy đèn xanh đỏ.
    Mục đích của cảnh quay được cho là khuếch trương thanh thế và kêu gọi người ủng hộ thực hiện những thông điệp của chúng.
    Tuy nhiên, một số người từng tham gia IS cho biết nhiều chiến binh cực đoan nghiện ma túy, bị sex ám ảnh và phải sống trong điều kiện tồi tệ.
    Video trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ vừa tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Nabil ở Libya, cùng khoảng thời gian xảy ra vụ khủng bố Paris khiến 130 người thiệt mạng hôm 13/11.

    Tổng thống Erdogan tái cam kết từ chức nếu chứng minh được Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

    (LĐO) Thảo Nguyên
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định cam kết sẽ sẵn sàng từ chức nếu chứng tỏ được Ankara đang mua dầu của Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Trước đó, hôm 1.12, ông Erdogan nói rằng ông sẵn sàng rời cương vị hiện tại nếu việc Ankara mua dầu của IS được chứng minh. Trong một bài phát biểu do đài truyền hình NTV phát sóng hôm 21.12, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lặp lại tuyên bố này: “Tôi sẽ không làm tổng thống nữa nếu việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS được chứng tỏ”.
    Theo tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông sẽ cảm thấy hổ thẹn “với tổ tiên và con cháu nếu Ankara mua dầu thô của các phần tử khủng bố.
    Nga nhiều lần tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ là bên mua dầu bất hợp pháp chủ yếu của IS từ Syria và Iraq, đồng thời cáo buộc ông Erdogan và gia đình ông trực tiếp liên quan đến việc kinh doanh dầu mỏ của nhóm khủng bố này.
    Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy IS vận chuyển lên đến 200.000 thùng dầu trong ít nhất 1.722 xe tải đến các quốc gia của bên thứ ba, đáng chú ý nhất là Thổ Nhĩ Kỳ.


    Nga khám nhà nhiều nhân viên làm việc cho Mikhail Khodorkovsky

    (TTXVN/Vietnam+) Bản in

    Trùm tài phiệt Mikhail Khodorkovsky. (Nguồn: rferl.org)

    Các nhà điều tra Nga ngày 22/12 đã khám xét nhà riêng của một số nhân viên thuộc "Quỹ nước Nga cởi mở" của trùm tài phiệt Mikhail Khodorkovsky, chưa đầy 2 tuần sau khi Nga chính thức truy tố ông này tội giết người.

    Các nhân viên của Ủy ban điều tra Nga trên đã lục soát chỗ ở của Kulle Pispanen - nữ phát ngôn của ông Khodorkovsky và chỗ ở của các nhân viên thuộc "Quỹ nước Nga cởi mở."

    Theo ủy ban trên, các vụ khám xét được tiến hành nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ trốn thuế hồi năm 2003 liên quan tới ông Khodorkovsky. Trong khi đó, luật sư Pavel Chikov cho biết thêm rằng trong số 7 căn hộ bị khám xét có căn hộ của Natalya Gryaznevich - Điều phối viên "Quỹ nước Nga cởi mở," có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg.

    Hồi đầu tháng này, tòa án Nga thông báo sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt tỷ phủ dầu mỏ Khodorkovsky về tội chủ mưu ám sát thị trưởng thành phố Nefteyugansk hồi năm 1998. Ngoài ra, ông Khodorkovsky cũng bị truy tố về 2 vụ giết người khác.

    Khodorkovsky là cựu giám đốc điều hành của Yukos - tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga một thời với đơn vị sản xuất lớn nhất nằm ở thành phố Nefteyugansk.

    Khodorkovsky từng ngồi tù từ năm 2003 vì tội gian lận và trốn thuế, nhưng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh ân xá vào năm 2013 sau 10 năm ngồi tù. Từ đó ông đã sống ở Thụy Sỹ và Anh.

    Mới đây, ông Khodorkovsky tuyên bố sẽ không quay nước về để đáp lại lệnh triệu tập ở Nga, nơi mà tên ông đã bị đưa vào danh sách truy nã./.

    Mổ xẻ cuộc chiến tranh lạnh Nga-Thổ

    Ở một nơi mà người Nga xưa nay vẫn ưa thích tại thành cổ Laleli của Thổ Nhĩ Kỳ, phố sá vắng tanh còn các gian hàng ế ẩm. Không còn vẻ ồn ào náo nhiệt khi xưa với những du khách Nga nổi tiếng hào phóng tấp nập kéo tới đây mua sắm.

    Báo Daily Beast cho biết, đó chỉ là một trong những biểu hiện của cuộc chiến tranh lạnh ngày càng gay gắt giữa Nga và Thổ, hay nói cách khác là giữa lãnh đạo hai nước mà cho tới mới đây vẫn còn là đồng minh thân thiết.
    Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow, Ankara, Putin, Erodgan, chiến tranh lạnh, xung đột, khủng hoảng, Su-24, F-16, máy bay, trừng phạt, cấm vận
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
    Nhiều năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Recep Tayyip Erdogan đã tìm thấy nhiều lợi ích chung, từ du lịch tới vận tải dầu mỏ, đến mức người ngoài nhìn vào thấy họ gần như không thể tách rời.
    Sau đó, ông Putin can thiệp quân sự vào Syria để hậu thuẫn cho Tổng thống Bashar al-Assad - người mà ông Erdogan kiên quyết đòi phải từ bỏ quyền lực. Đến ngày 24/11, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga ở biên giới Syria. Từ đây, cuộc chiến tranh lạnh giữa Moscow và Ankara bùng phát. Và cuộc chiến ấy đang ngày càng tồi tệ hơn.
    Ngày 17/12, phát biểu tại một cuộc họp báo, Putin tuyên bố ở cấp độ nhà nước, các mối quan hệ giữa hai bên đã bị phá hoại quá mức có thể phục hồi. Ông thậm chí mô tả ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ "quyết định liếm gót người Mỹ".
    Ngôn từ thẳng thừng kể trên của ông Putin chỉ là tiếp nối của một cuộc khẩu chiến kéo dài đã nhiều tuần qua. Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Zhirinovsky tuyên bố nếu Ankara "hành động như lưu manh" thì người láng giềng phía bắc sẽ đáp trả bằng việc ném bom hủy diệt, "để một nửa Thổ Nhĩ Kỳ biến thành đống đổ nát".
    Kremlin cũng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ hết mức có thể. Đầu tiên là cấm du lịch khiến nước này mất đi một nguồn lớn khách tới du lịch và mua sắm hàng giá rẻ là hàng triệu người Nga. Kế tiếp là cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất và nông sản từ Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow còn dọa sẽ cắt đứt nguồn cung khí đốt sang Thổ - điều này sẽ rất "đau đớn" vì hơn 50% tổng năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào phía Nga.
    Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là đất nước nhỏ bé như Grudia hay Ukraina để Moscow có thể trừng phạt tùy thích. GDP của nước này ngang ngửa của Nga (hai nước ở vị trí 17 và 15 trong bảng xếp hạng toàn cầu). Dĩ nhiên ông Erdogan hết sức tự hào.
    Moscow đòi phía Ankara một lời xin lỗi về vụ bắn máy bay. Đây là điều kiện trước tiên để phục hồi quan hệ bình thường. Nhưng Tổng thống Erdogan nhất quyết không nhượng bộ.
    Sau đó, cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn khi Moscow cáo buộc các con ông Erdogran dính líu đến nạn buôn bán dầu trái phép của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Phía Ankara kịch liệt bác bỏ điều này.
    "Đây là một tình huống bế tắc hoàn toàn", Daily Beast dẫn lời ông Vugar Imanbeyli thuộc Quỹ Nghiên cứu Chính trị, Kinh tế và Xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Ban lãnh đạo (Thổ Nhĩ Kỳ) của chúng tôi muốn giải quyết xung đột theo con đường ngoại giao. Họ nói họ muốn ngồi lại và đối thoại với Nga; nhưng dường như ông Putin cố ý làm mọi thứ để leo thang cuộc xung đột".
    Nhiều sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ bị đuổi khỏi các trường đại học Nga. Moscow cũng dừng hoặc hủy các chương trình trao đổi với 41 trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ.
    Mới đây nhất, một tàu khu trục Nga còn bắn cảnh cáo một tàu Thổ Nhĩ Kỳ, viện cớ tránh để xảy ra va chạm.
    "Quan hệ giữa Putin và Erodgan đã trở nên xấu đi trong 2 năm vừa qua", Ahmet Han - một chuyên gia thuộc Trung tâm Các nghiên cứu Trung Đông, nhận định với báo Daily Beast. "Sẽ không có lời xin lỗi nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả khi thương mại dần được cải thiện thì quan hệ Nga - Thổ sẽ không bao giờ trở lại được như trước khi xảy ra cuộc chiến Syria".
    Khu Lalelis nên là một trong những điểm dừng chân đầu tiên đối với bất cứ ai quan tâm xem cuộc khủng hoảng Nga - Thổ đang diễn ra thế nào. Chưa đầy một tháng trước, nơi đây và phần còn lại của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mải miết gửi hàng tấn hàng hóa, trang thiết bị và quần áo tới Nga. Mỗi năm, khoảng 3-4 triệu người Nga tới Istanbul và các bãi biển ở Antalya; mỗi người tiêu khoảng 1.000 USD/hành trình. Nhưng sau đó thì Ankaran bắn hạ máy bay Su-24, và Putin tuyên bố ông thấy bị "đâm sau lưng".
    Tuần này ở Laleli, khách bộ hành chỉ vội vã bước qua mà chẳng buồn ghé vào cửa hiệu nào. Các chủ doanh nghiệp "quy tội" cho hoặc Erdogan hoặc Putin đã khiến Laleli nói riêng và toàn bộ quan hệ đối tác Nga - Thổ nói chung nên nông nỗi này.
    Nhưng chiến tranh lạnh không chỉ gây thiệt hại cho phía Thổ. Ở Nga, một nhà máy Bosch-Siemens sản xuất máy giặt và tủ lạnh đã đóng cửa. Cơ sở này không thể hoạt động vì thiếu các linh kiện nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ mà vẫn phải chi trả cho hàng trăm nhân viên. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng loạt các công ty vận tải và nhà cung cấp bị mất hợp đồng, mất tiền và công ăn việc làm. Hàng trăm xe tải chở hàng hóa Thổ bị kẹt ở biên giới.
    Thanh Hảo

    Bắt thóp xe biển xanh đưa đón quý bà đi đánh bạc


    Hàng ngày, chủ sới bạc dùng xe biển xanh 16 chỗ ngồi đưa đón hàng chục quý bà đến sới bạc của mình sát phạt nhau.

    Tối 21/12, nguồn tin của PV VTC News cho biết, vào hồi 13h cùng ngày, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào căn biệt thự 3 tầng của Trần Đức Thông (tức Thông “vổ”, SN 1966, trú tại thôn Vũ Nông, xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng).
    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 40 ‘con bạc’, chủ yếu là nữ giới đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
    Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng trăm triệu đồng, hàng chục điện thoại cùng bộ quân vị dùng để xóc đĩa.
    Bat thop xe bien xanh dua don quy ba di danh bac
    Chủ sới dùng xe biển xanh để đưa đón các 'quý bà' đi đánh bạc. 
    Đặc biệt, tiến hành kiểm tra nhanh nhà đối tượng Thông, lực lượng công an còn thu giữ được một thanh đao và 1 xe biển xanh, mang BKS: 16A – 0955.
    Theo tài liệu trinh sát, thời gian gần đây, Thông “vổ” đã tổ chức “sới bạc” tại căn biệt thự 3 tầng của gia đình trên địa bàn thôn Vũ Nông. Đối tượng được Thông “vổ” hướng tới là các quý bà có máu đỏ đen trên địa bàn Hải Phòng.
    Bat thop xe bien xanh dua don quy ba di danh bac-Hinh-2
    Hàng chục 'quý bà' bị bắt tại trận khi đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.
    Để che giấu hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hàng ngày, Thông “vổ” giao ước với các “quý bà” có máu đỏ đen đến nhà Thông đánh bạc sẽ được Thông tổ chức đón từ ngoài khu vực đường Quốc lộ 5, đoạn chạy qua địa phận xã Đại Bản.
    Sau đó, Thông “vổ” dùng chiếc xe du lịch loại 16 chỗ mang biển “xanh” tổ chức đưa đón các đối tượng đánh bạc vào căn biệt thự của mình để đánh bạc.
    Trong căn biệt thự của mình, Thông “vổ” còn thuê người nấu cơm phục vụ các quý bà có nhu cầu đánh bạc thâu đêm suốt sáng.
    Theo xác định nhanh từ PC 45, Trần Đức Thông là đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
    Hiện, cơ quan Công an đang phân loại các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đồng thời tiến hành xác minh làm rõ “lai lịch” chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát của cơ quan hành chính Nhà nước được Thông “vổ” sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc, phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
    Theo VTC News

    Đang đập bỏ cầu, nam công nhân rơi xuống sông mất tích

    Rạng sáng 22/12, trong quá trình thi công đập bỏ cầu Đúc Tân An (P.1, TP. Tân An, Long An), một công nhân đã rơi xuống cầu, bị nước cuốn mất tích.

    Theo ông Phạm Hải Sơn, quản lý thi công, nạn nhân tên Toàn, 30 tuổi quê ở Sóc Trăng.
    dang dap bo cau, nam cong nhan roi xuong song mat tich hinh 0
    Hiện trường vụ tai nạn
    “Khoảng 7 giờ 30 sáng, anh Toàn được phân công trèo dây thừng xuống sà lan chở sắt công trình. Trong khi đu dây thừng, anh Toàn bị rơi xuống sông. Do thời điểm xả cống nên nước chảy xiết cuốn mất”, ông Sơn nói.
    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, một công nhân tại công trình là Trần Văn Cơi (31 tuổi ngụ Cần Thơ) đã nhảy xuống tìm nhưng không được.
    Đến 8 giờ 30 phút, lực lượng người nhái đã có mặt tại hiện trường để lặn tìm nạn nhân.
    Trước đó, UBND TP. Tân An đã có quyết định đập bỏ cầu Đúc cũ gần 100 tuổi khiến dư luận phản. Việc đập cầu sau đó bị tạm ngưng để thẩm định lại chất lượng nhưng đến nay UBND TP. Tân An vẫn quyết định tiếp tục đập bỏ cầu.
    Việc đập cầu được tái khởi động khoảng 4, 5 ngày nay thì xảy ra vụ việc./.
    Theo Hoàng Nam/PL TPHCM

    Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Vĩnh Long, Khánh Hòa và Lai Châu

    VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lai Châu.

    Cụ thể, tại Quyết định 2333/QĐ-TTg, Quyết định 2349/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Hoàng Tựu, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
    thu tuong phe chuan nhan su 3 tinh vinh long, khanh hoa va lai chau hinh 0
    Ông Trần Hoàng Tựu (Ảnh: www.sgtvt.vinhlong.gov.vn)
    Tại Quyết định 2331/QĐ-TTg, Quyết định 2344/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Phan Anh Vũ, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, để nghỉ hưu theo chế độ.
    Tại Quyết định 2339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.
    Với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định 2345/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sìn Hồ.
    Tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
    Tại Quyết định 2335/QĐ-TTg, Quyết định 2337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Vương Văn Thành, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông Nguyễn Chương, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
    Đồng thời, tại Quyết định 2346/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Trần Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
    PV/VOV-Trung tâm Tin

    Chủ tịch Khánh Hòa lệnh kiểm tra dự án "nghi" lấp Vịnh Nha Trang




    Dân trí Dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng đang bị cho là lấp, lấn Vịnh Nha Trang.


    
Một đoạn san lấp mặt Vịnh Nha Trang thuộc dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao.
    Một đoạn san lấp mặt Vịnh Nha Trang thuộc dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao.

    Chiều ngày 21/12, trả lời phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, UBND TP Nha Trang kiểm tra một số hạng mục dự án Công viên văn hóa - giải trí -  thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).
    Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện dự án Công viên văn hóa - giải trí -  thể thao Nha Trang Sao vẫn đang thi công và UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có thông tin cụ thể sau khi có kết luận kiểm tra. Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đã “lệnh” cho kiểm tra dự án Công viên văn hóa - giải trí -  thể thao Nha Trang Sao sau khi có một số thông tin cho rằng dự án đã lấp, lấn Vịnh Nha Trang.
    Theo quan sát của phóng viên Dân trí, trong thời gian qua, chủ đầu tư đã thực hiện việc san lấp, đổ đất đá xuống khu vực biển, nạo vét các mảng san hô chết để tạo mặt bằng. Đoạn từ Nam Hòn Chồng đến phía Tây danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) hiện đã được san lấp khá rộng, đổ đất đá ngổn ngang. Trước đây ở vùng nước này người dân neo đậu tàu thuyền nhỏ, nhưng từ ngày dự án triển khai, các thuyền phải neo chỗ khác.

    Danh thắng quốc gia Hòn Đỏ có nguy cơ bị xâm hại
    Danh thắng quốc gia Hòn Đỏ có nguy cơ bị xâm hại

    Theo người dân, trước đây đoạn từ mép nước ra đến danh thắng quốc gia Hòn Đỏ dài hàng trăm mét, nhưng hiện đất đá đã “ngoạm” ra gần sát khiến danh thắng này có nguy cơ bị xâm hại.
    Vịnh Nha Trang là một trong 29 Vịnh đẹp thế giới, rộng chừng 500km2 và tương đối kín gió. Dưới mặt Vịnh Nha Trang có hàng trăm loài san hô, các loài nhuyễn thể, giáp xác, cỏ biển…
    Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc điều hành Công ty CP Nha Trang Sao, cho biết việc múc san hô chết lên khỏi bờ là làm bãi tắm nhân tạo và thuận tiện làm các hạng mục của dự án. Ông Dũng cho rằng, những vị trí mặt biển đang triển khai nằm trong vị trí đã được các bộ, ngành cấp phép.
    Được biết, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa từng phát hiện 5 hạng mục không có trong giấy phép nhưng Công ty CP Nha Trang Sao vẫn cho thi công. Đó là 4 hạng mục nhà (một nhà hàng hải sản) và một bờ kè đá dài hơn 60m.
    Trước sự việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ cho tồn tại tạm thời 2 hạng mục nhà ban quản lý dự án, nhà kho đến giai đoạn 2 của dự án thì phải dỡ bỏ. Sáng ngày 21/12, các biển quảng cáo “Làng hải sản Đại Dương” đã được tháo dỡ nhưng tối cùng ngày, đèn điện vẫn sáng trưng, có khá đông người ăn uống.

    Chủ đầu tư cho rằng những vị trí mặt biển đang triển khai nằm trong vị trí đã được các bộ, ngành cấp phép
    Chủ đầu tư cho rằng những vị trí mặt biển đang triển khai nằm trong vị trí đã được các bộ, ngành cấp phép

    Theo giấy đầu tư, dự án Công viên văn hóa - giải trí - thể thao Nha Trang Sao do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ, có tổng diện tích 10,3 ha (trong đó có 4,4 ha mặt đất, còn lại là mặt nước biển). Dự án có tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng. Dự án có vị trí nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, sát với danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).
    Viết Hảo

    Bầu Thụy đã bỏ ra 1.000 tỷ thâu tóm xong “đất vàng” khách sạn Kim Liên?

    20:29 22/12/2015

    Sáng 22/12/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Du lịch Kim Liên. Số cổ phần bán đấu giá hơn 3,6 triệu đơn vị, tương đương với 52,4% vốn điều lệ của công ty.

    Bầu Thụy đã bỏ ra 1.000 tỷ thâu tóm xong “đất vàng” khách sạn Kim Liên?
    Ảnh minh họa.
    Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thân cận với cuộc đấu giá mua 52,4% cổ phần tại khách sạn Kim Liên cho biết, nhiều khả năng người đã thắng cuộc bỏ ra 1000 tỷ để mua chính là Thai Group của bầu Thụy. Mức giá này gấp khoảng 9 lần mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra.
    Theo bản đăng ký đấu giá, Thaigroup có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Thaigroup – tiền thân là Công ty cổ phần Xuân Thành Group – doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của Bầu Thụy – ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT công ty.
    Xuân Thành Group được đổi tên thành Tập đoàn Thaigroup từ tháng 5/2015. Hiện nay tập đoàn này đang đầu tư xây dựng vào nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng Nam, quy hoạch khu tái định cư hạ tầng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương (Vũng Áng, Hà Tĩnh), đầu tư cảng số 4 ở Vũng Áng, đầu tư hạ tầng dự án thành phố sinh thái Nam Hội An từ bờ sông Thu Bồn đến khu kinh tế mở Chu Lai quy mô tới 4.000ha theo chiến lược dài hạn 10-15 năm, và đầu tư một khu resort 200ha tại Ba Vì (Hà Nội).
    Với bầu Thụy thì đã thành danh từ lâu, đại gia này khá nổi tiếng với thú chơi bóng đá hay siêu xe, ông cũng đã thử sức với chứng khoán và bảo hiểm. Đã từng có thông tin cho rằng ông đã “ném” vào bóng đá cả trăm tỷ đồng; Hay đã từng sở hữu những siêu xe sang trọng nhất Việt Nam như chiếc phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s và các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8,...
    Ở thời điểm thị trường chứng khoán còn thịnh, bầu Thụy còn sở hữu hẳn một công ty chứng khoán và đã từng lọt vào TOP 50 người giàu nhất trên thị trường. Tuy nhiên, sau đó ông đã bán công ty chứng khoán này cho một đối tác khác.
    Thông tin bầu Thụy tham gia vào khu đất vàng Khách sạn Kim Liên được xem là một tín hiệu cho thấy đại gia này đang dần lấn sân sang bất động sản mạnh mẽ hơn, sau dự án resort ở Ba Vì, Hà Nội.
    Hiện trạng khu “đất vàng” khách sạn Kim Liên có 9 tòa nhà, 437 phòng và 5 nhà hàng được xây dựng trên diện tích 3,5ha. Khu đất nằm mặt tiền tuyến phố lớn trung tâm Thủ đô là Đào Duy Anh. Đơn vị chủ quản là CTCP Du lịch Kim Liên đã thuê đất từ năm 1993 với thời hạn 50 năm, tiền thuê đất trả tiền hàng năm.
    Vì thế, nhiều đại gia bất động sản rất muốn có khu đất để phát triển dự án. Trước đây khi có động thái muốn thoái vốn của SCIC đã có nhiều thông tin cho rằng khá nhiều đại gia địa ốc đã tìm đến thỏa thuận mua lại số cổ phần này.
    Tuy nhiên, SCIC đã chọn cách đấu giá công khai cả lô cổ phần này. Nhiều chuyên gia tài chính nhận định, cổ phần Khách sạn Kim Liên hấp dẫn bởi khu đất vàng, chứ nhìn vào kết quả kinh doanh của công ty với lợi nhuận bình quân khoảng gần 10% doanh thu (khoảng 120 tỷ mỗi năm). Cổ tức bình quân ở mức khoảng 15%. Thì cổ phần công ty cũng ở mức bình thường.
    Phiên đấu giá đã diễn ra khá sôi động với sự tham gia của 19 tổ chức và 17 cá nhân vào sáng 22/12/2015 tại Sở GDCK Hà Nội. Đã có nhiều mức giá được đưa ra để mua lô cổ phần này, kết quả cuối cùng cho thấy 3 mức giá đấu cao nhất lần lượt là 274,200 đồng/cp-tương ứng tổng giá trị hơn 1000 tỷ, mức giá xếp thứ 2 là 170.000 đồng/cp –tương ứng gần 620 tỷ, mức giá cao thứ 3 là 156.000 đồng/cp-tương ứng là gần 569 tỷ.
    Những ứng cử viên nặng ký đã tham gia cuộc đấu giá này có thể kể tới như Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), Công ty CP Tập đoàn Thaigroup, CTCP Cơ điện lạnh (REE), CTCP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung,…hay một số công ty BĐS khác như Văn Phú Invest, GP Invest.
    Ngày sau khi kết thúc phiên đấu giá, HNX đã thông báo kết quả, người thắng cuộc là một nhà đầu tư tổ chức, giá đấu cao nhất 274.200 đồng/cp tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ.
     Có khả năng Thaigroup sẽ thay SCIC trong cơ cấu cổ đông của Khách sạn Kim Liên Có khả năng Thaigroup sẽ thay SCIC trong cơ cấu cổ đông của Khách sạn Kim Liên
    Theo Tri Thức Trẻ
    Yêu cầu kê khai lại cước vận tải sau khi giá xăng, dầu giảm sâu
    Thứ Ba, 22/12/2015 17:04 CH
    Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN
    Với tổng mức giảm sau 5 lần điều chỉnh liên tiếp là hơn 1.700 đồng/lít với xăng Ron 92, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan chức năng rà soát lại giá cước vận tải để phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

    Trong văn bản vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Giao thông Vận, cơ quan này cho biết, trước đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô đã kê khai giảm giá phổ biến từ 3-5% tùy từng tuyến, loại hình vận tải và tùy từng địa phương.

    Tuy nhiên, qua theo dõi ngành tài chính, từ giữa tháng 9 đến nay, giá xăng, dầu tiếp tục có xu hướng giảm. Đặc biệt, trong đợt giảm gần đây nhất ngày 18/12, giá nhiên liệu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu, cụ thể xăng Ron 92 giảm 390 đồng/lít, dầu diesel 0,05S giảm 1.250 đồng/lít.

    “Như vậy, tính từ thời điểm giữa tháng 9/2015 đến nay, giá xăng Ron 92 tăng 2 lần với tổng mức tăng là 800 đồng /lít, giảm 5 lần với tổng mức giảm là 1.730 đồng/lít; giá dầu diesel 0,05S tăng 2 lần với mức tăng là 790 đồng/lít, giảm 4 lần với tổng mức giảm 2.120 đồng /lít”, thống kê của Bộ Tài chính nêu rõ.

    Qua đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý giá cước vận tải theo quy định. Đặc biệt, đại diện ngành tài chính nhấn mạnh việc yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô rà soát lại giá nhiên liệu hiện nay và giá tính trong phương án giá cước lần kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải. 

    Việc điều chỉnh này theo đại diện Bộ Tài chính phải đảm bảo nguyên tắc giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giá nhiên liệu đầu vào.

    Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị ngành giao thông tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc niêm yết giá cước theo quy định.

    Theo Vietnam+

    Kho Bạc Nhà nước huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

    Linh Chi (Vietnam+) Bản in

    Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

    Ngày 21/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu đạt 850,7 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm (400 tỷ đồng), 5 năm (300 tỷ đồng), 15 năm (150,7 tỷ đồng).

    Diễn biến trong phiên, lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ có một thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,38%-6,4%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã có  huy động thành công 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,4%/năm.

    Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3%-7,35%/năm. Kết quả đã có 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,35%/năm.

    Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 15 năm đã không có thành viên tham gia dự thầu./. 

    Xây cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm

    Thứ Ba, ngày 22/12/2015 - 18:07
      Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, qua xem xét các phương án xây dựng cầu vượt, hầm chui tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận - Gò Vấp), các đơn vị chức năng thống nhất phương án xây cầu vượt. 

      Sở dĩ không chọn phương án làm hầm chui do đã bố trí tuyến metro số 4 đi trong lòng đất đường Nguyễn Kiệm và tốn chi phí di dời hệ thống thoát nước cống hộp đã lắp đặt trên đường này.

      Mục tiêu xây dựng cầu vượt tại đây nhằm giải quyết ùn tắc tại vòng xoay và tạo thuận lợi cho xe ra, vào sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.
      Đồng thời để giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT cũng cho nghiên cứu xây dựng cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn-Hồng Hà (Q.Tân Bình) nhằm xóa điểm kẹt xe tại giao lộ này.
      Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đã giao cho Khu Quản lý giao thông số 1-TP HCM nghiên cứu cải tạo nút giao thông thông Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình), trong đó sẽ tính toán mở rộng góc giao lộ Trần Quốc Hoàn hướng về đường Cộng Hòa do đoạn đường này bị thắt “cổ chai” nên thường xuyên bị ùn ứ xe vào các giờ cao điểm.
      Và cải tạo kích thước hình học tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi-Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) nhằm giảm ùn ứ xe trên đường Hoàng Văn Thụ  rẻ vào đường Phan Thúc Duyện và Phan Đình Giót.
      Trước đó, tháng 9-2015 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Sở Giao thông vận tải TP cần có giải pháp tổng thể qui hoạch giao thông cho sân bay này vì tình hình ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên ở các tuyến đường ra vào sân bay.
      Bởi vì mỗi ngày có hơn 22.000 xe ôtô vào sân bay, trong khi đó lượng hành khách trong nước đi máy bay tăng 20% và khách quốc tế tăng 10%. Tình từ đầu năm nay đến ngày 5-12-2015 sân bay này đã đón vị khách thứ 25 triệu vượt công suất thiết kế và dự kiến năm 2016 hành khách đi máy bay tăng thêm 10% sẽ là áp lực giao thông rất lớn trên các tuyến đường ra vào sân bay.
      Do tình hình ùn tắc giao thông nhiều hành khách lo trể giờ máy bay và sân bay yêu cầu hành khách phải đến sân bay sớm hơn.
      Theo N.ẨN/TTO

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét