Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG194

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Cập nhật: 21/12/2015 22:21

(Thanh tra) - Chiều ngày 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Thanh tra trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương
    Thưa các đồng chí Trung ương, 
    Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị.
    Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
    1- Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước. Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Trung ương tại Hội nghị lần này. 
    Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nội dung các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đã đánh giá thẳng thắn, sát thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; chỉ rõ những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
    Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Văn kiện đã có nhiều bổ sung về phương hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, có tính hiện đại và hội nhập quốc tế; thị trường đóng vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển, là một động lực giải phóng sức sản xuất; Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và nguồn lực của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong quá trình phát triển, phải thường xuyên quan tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân; đổi mới, cơ cấu lại thị trường dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá - xã hội.
    Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện bổ sung, xác định rõ hơn sự cần thiết và định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ hơn với đổi mới kinh tế cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả hơn. Xây dựng Nhà nước về cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, gắn với đổi mới hoàn thiện chính quyền các địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật theo các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp năm 2013. 
    Khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành và kiên trì, kiên quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo. Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách để các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện, giới thiệu nhân tài cho Đảng, Nhà nước; thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. 
    2- Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Hội nghị cho rằng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hoá nhiều nội dung quan trọng của Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng Chương trình làm việc toàn khoá và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa ra các quyết sách đúng, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành quả to lớn, toàn diện. Nổi bật là :
    Trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội nước ta..., Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước; lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện. 
    Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bình tĩnh, tỉnh táo, xử lý các tình huống một cách khôn khéo, đúng đắn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
    Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao. Đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013 và các luật bảo đảm thể chế hoá kịp thời Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổ chức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy.
    Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng về chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đất nước, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác quốc tế.
    Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Trung ương cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Công tác dự báo, hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng vẫn còn bất cập. Kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm được cải thiện. Việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, chưa có những chuyển biến cơ bản. Lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, xã hội còn hạn chế. Việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa có nhiều chuyển biến mạnh. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt,...
    Từ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được, Trung ương đã nghiêm túc rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.
    3- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
    Thưa các đồng chí,
    Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp; nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. 
    Tuy nhiên, thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, chúng ta còn không ít việc quan trọng phải làm. Đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội. 
    Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.
    Xin trân trọng cảm ơn.

    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng

    23:01:00 21/12/2015

    "Tôi vẫn ôm chặt con trong lòng khi xảy ra tai nạn. Khi tỉnh lại thì tôi đã được người dân đưa đi cấp cứu", người mẹ nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc ám ảnh trong vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào chiều 21/12.

    Giây phút ám ảnh các nạn nhân trong vụ tai nạn
    Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai xảy ra vào 16h chiều nay (21/12) tại km 40 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến 2 người tử vong và 22 người khác bị thương nặng.
    Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Tuyết (trú tại Lập Thạch - Vĩnh Phúc), đi xe khách hướng từ Thái Nguyên về Vĩnh Phúc kể lại: "Lúc xảy ra tai nạn, tôi đang nằm trên giường ôm con. Con tôi là cháu Tạ Quang Vinh, 7 tháng tuổi. Thời khắc đó tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng".
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 1.
     Nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết, 26 tuổi, đi từ Thái Nguyên về Vĩnh Phúc đang điều trị tại bệnh viện - (Ảnh: Phương Thảo).
    Sau đó, chị Tuyết bị ngất đi vì quá hoảng sợ. Khi tỉnh lại chị được người dân cùng người nhà đưa đi cấp cứu. "Lúc bị tai nạn, tôi nghe người dân bàn tán là xe sau bị nổ lốp nên đâm vào xe trước", chị Tuyết kể lại.
    Hiện tại chị Tuyết bị gãy chân, đang chuẩn bị được các y, bác sĩ chuyển đi mổ, cháu Vinh bị xây xát nhẹ ở đầu và tai.
    Một nạn nhân khác trong vụ tai nạn là Trang Xuân Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Bảo Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hiện cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bạn của Mạnh, em Xuân Chính (sinh năm 1995, trú tại Lào Cai) may mắn hơn khi chỉ bị thương nhẹ. Lấy lại bình tĩnh, Chính kể: "Lúc bị tai nạn thì em đang ngồi ở đầu xe, một lúc sau khi nghe tiếng "rầm" rất mạnh từ đằng sau, ngay lập tức em níu được vào tay vịn để khỏi bị ngã".
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 2.
     Trang Xuân Mạnh bị ngất và chảy nhiều máu ở đầu, hiện đang được đưa đi cấp cứu - (Ảnh: Phương Thảo)
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 3.
     Xuân Chính, bạn của Mạnh và cũng có mặt trên ô tô thời điểm xảy ra tai nạn kể lại sự việc - (Ảnh: Phương Thảo)
    Một lúc sau, Chính nhanh chóng đi tìm Mạnh và phát hiện bạn mình đang bị chảy rất nhiều máu ở đầu và bị ngất đi. "Những người còn lại nằm la liệt, một số người bị bắn văng ra ngoài vệ cỏ. Ngay sau đó, nhiều người dân đã giúp đỡ đưa người bị nạn đi cấp cứu", Chính chia sẻ. 
    Cô Thu, dì ruột của bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng, một người bị thương nặng trong vụ tai nạn rưng rưng nước mắt chia sẻ sau những gì xảy ra với cháu mình: "Hiện tại, cháu tôi đang rất nguy kịch, có thể gia đình sẽ đưa cháu xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị”.
    Cũng theo lời cô Thu cho biết, Nguyễn Thị Hằng đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải. Do thời gian sắp tới, Hằng được nghỉ học nên đã bắt xe về quê và gặp phải tai nạn đáng tiếc trên.
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 4.
    Cô Nguyễn Thị Thu, dì ruột của bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng lo lắng trước tình trạng của cháu gái - (Ảnh: Hoàng Hải)
    4 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
    22 người bị thương trong vụ tai nạn tại cao tốc Hà Nội - Lào Cai vào chiều nay (21/12) vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, tuy nhiên 4 người trong số đó vẫn trong tình trạng nguy kịch.
    Ngay trong chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu các bệnh nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng.
    Trao đổi với PV về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, bác sỹ Nguyễn Văn Công – Trưởng khoa ngoại tổng hợp, trực ban Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đêm ngày 21/12 cho biết, vào khoảng 16h ngày 21/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhận được điện thoại thông báo từ đường dây 115 của bệnh viện về một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 5.
     Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm hỏi động viên các bệnh nhân và gia đình - (Ảnh: Hoàng Hải)
    Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện đã huy động toàn bộ xe cứu thương đến hiện trường. Đồng thời, ở bệnh viện, các y bác sỹ cũng chuẩn bị những phương án, thiết bị tốt nhất, cần thiết nhất để tiến hành sơ cứu, chữa trị cho các bệnh nhân khi được đưa về bệnh viện. 
    Khi xe cứu thương và đoàn bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc lên đến hiện trường thì đã có một số trường hợp bị thương nhẹ đã được di chuyển đến các bệnh viện trong khu vực để sơ cứu ban đầu.
    Còn lại 18 trường hợp bị thương nặng được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu.
    Đến cuối giờ chiều có thêm một bệnh nhân là một cháu bé nữa được bố mẹ đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đang cấp cứu, điều trị cho 19 bệnh nhân. 
    Trong số 19 bệnh nhên đang được điều trị ở đây thì có 4 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu ở khoa ngoại chấn thương. 
    Các bệnh nhân còn lại có rất nhiều người bị chấn thương ở vùng đầu, gãy chân, gãy tay....
    Hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị, cấp cứu cho các bệnh nhân”, bác sỹ Nguyễn Văn Công cho biết.
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 6.
    Ông Đỗ Văn Doanh Giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: 18 bệnh nhân chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong đó 4 bệnh nhân bị rất nặng đang được tích cực điều trị. 4 bệnh nhân chuyển vào trung tâm y tế huyện Lập Thạch bị thương nhẹ, có thể ra viện sớm. Nhìn chung các bệnh nhân đang được cấp cứu tích cực - (Ảnh: Phương Thảo)
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 7.
     Ngay sau khi nắm thông tin, ông Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường và đến bệnh viện Vĩnh Phúc - (Ảnh: Phương Thảo)
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 8.
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 9.
     Lãnh đạo tới thăm hỏi tình hình các bệnh nhân - (Ảnh: Phương Thảo)
    Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Mẹ ôm chặt con trong giây phút kinh hoàng - Ảnh 10.
      Các bác sĩ đang hội chẩn - (Ảnh: Phương Thảo)
    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
    Theo Nhóm PV / Trí Thức Trẻ

    Thế giới 24h:Nguyên nhân nào gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc?

    VOV.VN - Bãi phế thải xây dựng trong khu vực đã vi phạm quy định được xác định là nguyên nhân chính gây ra vụ lở đất kinh hoàng này.

    1, Vụ lở đất xảy ra vào trưa ngày 20/12 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã kéo đổ và làm hư hại 33 toà nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 12h trưa 21/12 (giờ địa phương), các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc đã cứu sống được 14 người từ đống đổ nát, 91 người được xác định còn mất tích, con số này nhiều khả năng còn thay đổi. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 0
    Hiện trường vụ lở đất ở Thâm Quyến. (ảnh: Reuters).
    Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu dốc toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Bãi phế thải xây dựng trong khu vực đã vi phạm quy định được xác định là nguyên nhân chính gây ra vụ lở đất kinh hoàng này.
    Trong suốt đêm 20/12 và sáng 21/12, hơn 2.000 người thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, cảnh sát đặc nhiệm và y tế cùng hơn 200 phương tiện cứu hộ các loại... và 30 chó nghiệp vụ đã nỗ lực tìm kiếm các nạn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Cùng với đó là 20 điểm cấp cứu dã chiến đã được thiết lập.
    Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất, tuy nhiên trang mạng Vi Bác của Bộ Tài nguyên đất đai của Trung Quốc đánh giá, phần đất bị lở là đất bồi đắp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. 

    Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu tập kết phù sa, đất loại (đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng), trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập.
    Theo trang Quartz, một loạt những vụ tai nạn gần đây ở Trung Quốc bao gồm cả vụ lở đất đã đặt ra câu hỏi lớn cho đất nước này về quy chuẩn an toàn công nghiệp.
    Trước đó, vào tháng 8/2015, Trung Quốc đã phải hứng chịu vụ nổ kép kinh hoàng tại nhà máy hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân khiến hơn 170 người chết và hàng trăm người khác bị thương. 

    2, Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha được công bố ngày 20/12, diễn ra đúng như dự đoán của dư luận, khi đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy giành chiến thắng nhưng không đủ đa số ghế để một mình đứng ra thành lập chính phủ. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 3
    Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (ảnh: Getty).
    Kết quả bầu cử này buộc ông Rajoy phải tiến hành đàm phán với các đảng phái khác để thành lập chính phủ liên minh, bắt đầu một giai đoạn đối thoại giữa các đảng trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. 
    Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ cố gắng thành lập chính phủ sớm nhất. Ông Rajoy nói: “Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cũng nên cố gắng thành lập chính phủ. Tôi tin rằng Tây Ban Nha cần một chính phủ ổn định. Trong 4 năm qua chúng ta đã nỗ lực rất nhiều và chúng ta phải kiên nhẫn với những điều đã thực hiện”.
    3, RT đưa tin, theo một nghiên cứu của Trung tâm Tôn giáo và Địa chính trị (CRG) - thuộc quỹ Tony Blair Faith Foundation do cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sáng lập - mới được công bố, hiện có 15 nhóm thánh chiến đã sẵn sàng thay thế vị trí của IS tại Syria nếu tổ chức này bị đánh bại. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 4
    Các tay súng cực đoan tại Syria sẵn sàng thế chỗ nếu IS bị đánh bại. Ảnh: Zuma Press
    The Sunday Times dẫn báo cáo nghiên cứu trên cho biết, các nhóm thánh chiến có tổng cộng khoảng 65.000 tay súng đang chiến đấu ở Syria và sẵn sàng lấp đầy khoảng trống mà IS để lại.
    Báo cáo này cho rằng, phương Tây đang mắc "sai lầm chiến lược" khi chỉ tập trung nỗ lực chống khủng bố của mình vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà bỏ qua các nhóm thánh chiến khác. 60% trong số các nhóm thánh chiến ở Syria có tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có những mục tiêu tương tự như IS.
    4, AP dẫn lời giới chức Israel nói rằng có 3 tên lửa bắn từ phía nam Lebanon tấn công vào miền Bắc Israel vào ngày 20/12 và quân đội Israel đã nã pháo ngược trở lại. Tuy nhiên, không có thương vong nào xảy ra sau vụ “đấu pháo” này. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 5
    Binh sỹ Israel trong một cuộc pháo kích. (ảnh: ITN).

    Vụ bắn tên lửa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới giữa 2 nước Lebanon và Israel. Trước đó, một tay súng của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon (nhóm này từng tổ chức một vụ tấn công khét tiếng vào Israel) tên là Samir Kantar đã thiệt mạng ở Syria trong một cuộc không kích.
    Nhóm Hezbollah đổ lỗi cho Israel về vụ không kích nói trên và cho biết sẽ trả thù. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về việc vụ bắn tên lửa từ Lebanon có liên quan tới nhóm vũ trang Hezbollah hay không.
    5, Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tới thủ đô Moscow để thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về cuộc chiến chống IS. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 6
    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP).
    Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Drian tới Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây gần đây đưa ra nhiều cáo buộc cho rằng Nga đang không kích cả IS và phe đối lập tại Syria, nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
    Trước khi lên đường tới thủ đô Moscow, Nga, ông Drian cho biết, ông sẽ trao đổi quan điểm của nước Pháp về cuộc chiến chống IS với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Nga trong cuộc chiến này.
    6, Truyền thông Nga ngày 21/12 đưa tin các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu đối với Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/12 tới.
    Tuần trước, Đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu (COREPER) đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến cuối tháng 7/2016. 
    the gioi 24h:nguyen nhan nao gay ra vu lo dat kinh hoang o trung quoc? hinh 7
    (Hình minh họa: KT).
    Trước đó, trong một đoạn phim tài liệu được đài RT của Nga phát sóng tối 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, lợi ích của các nước châu Âu nằm ở việc nỗ lực đoàn kết với Nga về mặt kinh tế, chính trị và trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như cuộc chiến giải quyết những vấn đề môi trường và tội phạm có tổ chức. 
    Cũng trong đoạn phim tài liệu này, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
    Tổng thống Nga nhấn mạnh, các nước phương Tây không nên cố gắng áp đặt ràng buộc các nước khác phải chấp nhận một cách máy móc những ý tưởng của Washington về dân chủ, trong vấn đề này cần hành động thận trọng và đúng mực./.

    Phương Chi Tổng hợp

    EU công bố các biện pháp kéo dài trừng phạt Nga

    VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 21/12 đưa tin các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu đối với Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/12 tới.

    Tuần trước, Đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu (COREPER) đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến cuối tháng 7/2016. 
    Các lệnh trừng phạt đều nhằm vào những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Nga như ngân hàng, dầu khí và quốc phòng do EU cáo buộc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
    EU lần đầu tiên áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga từ tháng 7/2014. Nga nhiều lần tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là không hiệu quả và phản tác dụng, đồng thời cũng ban hành các biện pháp trừng phạt đáp trả với phương Tây.
    Lệnh cấm nhập khẩu của Nga đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm từ các nước phương Tây có hiệu lực đến cuối tháng 6/2016./.

    Văn Huy/VOV- Trung tâm Tin Theo Sputnik

    Chiến binh nước ngoài ồ ạt gia nhập IS

    Một báo cáo an ninh vừa cho biết, số lượng chiến binh từ Nga và khu vực Trung Á gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Báo cáo này tương đồng với đánh giá gần đây của tình báo Mỹ, rằng từ năm 2011 đến nay, gần 30.000 chiến binh nước ngoài từ hơn 100 quốc gia đã tới Iraq và Syria.
    Abu Omar al Shishani (áo xanh), tên thật là Tarkhan Batirashvili xuất hiện trong một đoạn video của các tay súng IS nói tiếng Nga. Tên này từng là sĩ quan quân đội Georgia, trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 để gia nhập IS. Ảnh: Mcclatchydc Abu Omar al Shishani (áo xanh), tên thật là Tarkhan Batirashvili xuất hiện trong một đoạn video của các tay súng IS nói tiếng Nga. Tên này từng là sĩ quan quân đội Georgia, trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 để gia nhập IS. Ảnh: Mcclatchydc
    Theo Daily Beast, số lượng chiến binh nước ngoài đổ về Iraq và Syria vẫn tiếp tục tăng, nhưng Nga và Trung Á là những khu vực chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhất trong năm qua. Một số ước tính nhận định tốc độ tăng có thể lên tới 300%.
    Với số lượng khoảng 2.400 chiến binh, Nga được tin là quốc gia xếp thứ ba về số lượng chiến binh nước ngoài tham gia các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Syria và Iraq, phân tích của hãng tư vấn an ninh Soufan Group tại New York cho biết.
    Tại thời điểm tháng 6/2014, ước tính khoảng 800 chiến binh người Nga tham chiến tại hai quốc gia Trung Đông nêu trên.
    "Khi so sánh, tốc độ tăng này cao hơn rất nhiều so với Tây Âu trong cùng khoảng thời gian", Soufan Group viết trong bản báo cáo.
    Chỉ có hai quốc gia có số lượng chiến binh tham chiến nhiều hơn Nga là Tunisia, với khoảng 6.000 tay súng, và Arab Saudi, với 2.500 tay súng. Jordan cũng nằm trong nhóm các quốc gia có nhiều công dân tới Syria và Iraq chiến đấu cho IS và nhóm Jabhat al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda, với khoảng 2.000 - 2.500 người.
    Đại đa số các chiến binh Nga đến từ khu vực Bắc Caucasus, gồm Chechnya và Dagestan, những khu vực từ lâu vẫn được biết đến với phong trào Hồi giáo cực đoan.
    "Do cơ quan an ninh Nga đã hạn chế được hoạt động của những người cực đoan hóa tại vùng Caucasustại quê nhà, IS trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn", Soufan Group nhận định.
    Việc để các chiến binh tới Syria và Iraq thu nhận kỹ năng chiến đấu trên chiến trường có thể dẫn tới các vụ tấn công trên đất Nga, một khi họ trở về. Bằng chứng gần đây nhất là các vụ khủng bố tại Paris được thực hiện bởi chính công dân Pháp và Bỉ từng tới Syria tham chiến, cũng như IS nhận trách nhiệm gài bom làm máy bay Nga rơi tại Ai Cập hồi tháng 10.
    Trong một phát biểu hồi tháng 10, Tổng thống Putin khẳng định một đội đặc nhiệm sẽ được thành lập để tăng cường kiểm tra biên giới với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Đây là những khu vực ghi nhận lượng chiến binh ra nước ngoài tham chiến tăng nhanh trong năm ngoái.
    Soufan Group cho biết trong số 15 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, 12 quốc gia có chiến binh tới Syria tham chiến. Ước tính gần 2.000 tay súng có xuất thân từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, và Uzbekistan.
    Ông Putin từng khẳng định từ 5.000 - 7.000 người từ Nga và các nước Liên Xô cũ đã gia nhập IS. Báo cáo của Soufan Group thì cho biết con số này ở mức 4.700 người.
    Dù con số chính xác ở mức nào đi chăng nữa, một lượng đáng báo động chiến binh đang rời khỏi khu vực này để gia nhập IS, và họ ra đi trước khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hồi tháng 9.
    Hiện còn quá sớm để nhận định liệu cách tiếp cận quyết liệt hơn của Nga tại Syria có thể gây tác động gì tới người dân của mình. Trong vòng 18 tháng qua, lượng chiến binh từ Bắc Mỹ không tăng mạnh, cho dù Mỹ là nước đi đầu trong liên minh không kích IS.
    "Điều này cho thấy động cơ khiến những người gia nhập các nhóm cực đoan tại Syria và Iraq thiên về cá nhân hơn là chính trị", Soufan Group nhận định. "Tìm kiếm nơi họ thuộc về, mục đích, sự phiêu lưu và tình bằng hữu có vẻ như là những lý do chính khiến họ gia nhập IS. Vậy nhưng đó lại là những vấn đề ít được đề cập nhất trong nỗ lực quốc tế chống khủng bố".
    Chỉ 18 tháng trước, số lượng chiến binh nước ngoài tại Syria được tin là khoảng 12.000 - 15.000 người. Nay con số này dường như đã tăng gấp đôi. Thông qua điều tra của mình, Soufan Group phát hiện có khoảng 27.000 - 31.000 người từ ít nhất 86 quốc gia đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS cũng như các nhóm cực đoan khác.
    Báo cáo này tương đồng với đánh giá gần đây của tình báo Mỹ, rằng từ năm 2011 đến nay, gần 30.000 chiến binh nước ngoài từ hơn 100 quốc gia đã tới Iraq và Syria.
    Các quốc gia Tây Âu đã ghi nhận số lượng chiến binh nước ngoài tăng gấp đôi trong năm qua, lên mức 5.000 người hiện tại, so với con số 2.500 tại thời điểm tháng 6/2014. Pháp, Anh, Đức và Bỉ là những nước đóng góp nhiều nhất vào con số này, với gần 3.700 chiến binh.
    Tại Mỹ, giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết ước tính khoảng 250 người Mỹ đã tới hoặc tìm cách đến Syria. Năm 2014, con số này chỉ khoảng 70 trường hợp.
    Theo VnExpress

    Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

    VOV.VN - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã chiếm lại 60% diện tích thành phố Ramadi ở miền tây Iraq và dồn ép IS về khu vực lõi của thành phố.

    Thành phố này trước do IS chiếm hoàn toàn.
    quan doi iraq don ep is o thanh pho ramadi hinh 0
    Xe tăng Iraq ở mặt trận Ramadi. Ảnh: AP.
    Hãng tin Fars dẫn lời Raje Barakat - thành viên ủy ban an ninh văn phòng tỉnh trưởng Anbar, nói: “60% diện tích Ramadi hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Iraq và khu vực này không còn tên khủng bố cực đoan nào”.
    Ông này nhắc lại việc hàng chục chiến binh IS đã thiệt mạng trong các chiến dịch của quân đội Iraq ở tỉnh Anbar.
    Ông Barakat cho biết, quân đội Iraq đang vây ép IS từ nhiều hướng, và lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan hiện đang ẩn nấp ở khu vực trung tâm thành phố.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi thông báo: Các lực lượng Iraq hiện chuẩn bị chiếm toàn bộ thành phố Ramadi.
    Trước đó vào hôm 17/11, lực lượng quân đội Iraq đã vượt sông Euphrates lần đầu tiên kể từ khi lực lượng khủng bố IS chiếm thành phố Ramadi, và đang tiến về trung tâm thành phố, theo nguồn tin Fars.
    Quân đội Iraq cũng giành lại quyền kiểm soát đối với một số tòa nhà và cơ quan ở Ramadi.

    Theo Fars, các lực lượng Iraq đã phất cờ Iraq trên khu vực đã được giải phóng sau 4 ngày không kích các vị trí của IS./.

    Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik

    Hàng chục người kẹt trong 2 xe khách tông nhau trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai




    Dân trí Có ít nhất 2 người đã chết và hàng chục người đã mắc kẹt trên xe trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra giữa 2 xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Xe khách chạy sau mất lái tông thẳng, hất văng xe phía trước khỏi cao tốc...
     >> Xe tải vỡ nát kính vì bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
     >> Lời khai của tài xế xe Audi gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai


    
Chiếc xe khách phía sau mất lái, tông xe phía trước văng khỏi đường cao tốc (ảnh: báo Lào Cai).
    Chiếc xe khách phía sau mất lái, tông xe phía trước văng khỏi đường cao tốc (ảnh: báo Lào Cai).
    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h45 chiều nay (21/12) tại Km 39+990 thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe 45 chỗ đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Lào Cai.
    Cụ thể, xe khách mang BKS 24B-005.02 đang di chuyển theo hướng  Nội Bài – Lào Cai đến lý trình Km 39+990 (thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thì bất ngờ bị xe khách của hãng xe Bảo Yến mang BKS 29B-093.44 đi cùng chiều đâm vào đuôi xe gây tai nạn.
    Hiện trường vụ tai nạn
    Hiện trường vụ tai nạn
    Tại hiện trường, xe khách mang BKS 29B- 09344 hành trình Mỹ Đình - Tuyên Quang nằm ngang trên đường và bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Trong khi đó, chiếc xe 45 chỗ khác bị hất văng ra khỏi đường cao tốc và đang được cứu hộ.
    Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - từ hiện trường vụ tai nạn thông tin với PV Dân trí, cho đến thời điểm này đã xác định có 2 người thiệt mạng, hàng chục người đã được đưa ra khỏi 2 xe khách bị tai nạn và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục giải cứu những người còn lại đang bị mắc kẹt. Các nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
    Hai xe khách 45 chỗ tông nhau tại địa phận tỉnh Vĩnh Phúc
    Hai xe khách 45 chỗ tông nhau tại địa phận tỉnh Vĩnh Phúc
    Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách BKS 29B-093.44 nổ lốp, tài xế mất lái nên đâm vào xe khách mang BKS 24B-005.02 gây tai nạn.
    Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt kịp thời phân làn, điều tiết giao thông; đơn vị cứu hộ cứu thương đã có mặt tại hiện trường để xử lý đưa người bị nạn đi cấp cứu.
    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.
    C.N.Q

    Hoảng hồn khi phát hiện hàng trăm đầu đạn, lựu đạn dưới gầm cầu


    Đầu đạn nằm gần cầu Đạ Quay - Ảnh: Trùng Dương

    Đầu đạn nằm gần cầu Đạ Quay - Ảnh: Trùng Dương
    Trước đó, vào chiều 20.12, trong lúc giăng lưới đánh cá dưới sông Đạ Quay (đoạn gần cầu Đạ Quay), anh K’Năm (30 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đạ Oai) tá hỏa khi đạp lên hàng trăm đầu đạn chứa trong 4 bao tải. 
    Theo anh K’Năm, cả 4 bao tải chứa đầu đạn, lựu đạn đều đã bị rách, nhiều đầu đạn lòi ra ngoài to bằng bắp chân. Sau khi phát hiện số đầu đạn, lựu đạn trên, anh K’Năm đã trình báo với chính quyền địa phương.
    Hoảng hồn khi phát hiện hàng trăm đầu đạn, lựu đạn dưới gầm cầu - ảnh 1
     Lực lượng chức năng triển khai công tác bảo vệ hiện trường - Ảnh: Trùng Dương
    Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Đạ Huoai cùng chính quyền xã đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đến xử lý, tháo gỡ.
    Theo một lãnh đạo xã Đạ Oai, cầu Đạ Quay được xây dựng vào năm 2002. Khi đó, đơn vị thi công đã tiến hành rà phá bom mìn dưới lòng sông và các khu vực xung quanh. Từ đó đến nay, người dân vẫn thường xuyên đánh bắt cá và bơm nước tưới cho cây trồng nhưng không phát hiện bất thường nào.
    Trùng Dương

    Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

    VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

    Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.
    Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.
    Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố; ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

    phe chuan ong nguyen thanh phong giu chuc chu tich tphcm hinh 0
    Ông Nguyễn Thành Phong được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)
    Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
    Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ mới; bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và ông Nguyễn Hữu Tín để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.
    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an Thành phố để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Võ Văn Luận, nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành  phố để nghỉ hưu theo chế độ; ông Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.
    ** Đối với tỉnh Long An, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ
    tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Nhanh và ông Nguyễn Thanh Nguyên để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Trịnh Việt Hồng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
    Với tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ
    tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Phạm Văn Hậu, Tỉnh
    ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước và ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Huỳnh Công Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại Tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.
    Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Đại và ông Trần Xuân Hòa để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
    Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Ngọc Thái, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu và ông Huỳnh Thế Kỳ, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu./.
    PV/VOV.VN

    Quân đội ta mãi tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân



    Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam-quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

    Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập ngày 22/12/1944 (ảnh: tuyengiao.vn)
    QĐND Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự nhất quán về lập trường, quan điểm giai cấp, về khát vọng sống hòa bình, yêu quý độc lập, tự do; mang giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài mục tiêu, lý tưởng “vì nhân dân phục vụ”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì hạnh phúc của nhân dân, Quân đội ta không có mục tiêu, lý tưởng nào khác.
    Trong các cuộc kháng chiến lâu dài, với biết bao gian khổ, hy sinh chống lại những đội quân xâm lược nhà nghề sừng sỏ của chủ nghĩa thực dân đế quốc; trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân xây dựng cuộc sống mới, “diệt giặc dốt”, “xóa đói, giảm nghèo”, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế…, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã góp phần quan trọng trong giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững sự ổn định chính trị đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định, Quân đội ta luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống của quân đội cách mạng, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, đoàn kết quốc tế; dân chủ rộng rãi, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại.
    Trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam và qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhân dân ta đã ghi nhận, khen ngợi bản chất truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam với danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.
    2. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị với chiến lược, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội… nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng biết bao mồ hôi, xương máu mới giành được. Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN đang đặt ra những vấn đề mới, rất cấp bách đối với yêu cầu nhiệm vụ quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam”; xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân.
     Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc XHCN với việc bổ sung, cập nhật nhiều tiêu chí mới, với việc giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ theo chương trình, nội dung mới. Để Quân đội ta luôn luôn xứng đáng với lịch sử, truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, với sự tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước…, đòi hỏi QĐND Việt Nam phải tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định.
    Thực tế đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, lịch sử 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta nói riêng đã chứng minh điều đó. Lý tưởng, mục tiêu của Đảng đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành niềm tin, lẽ sống của mỗi quân nhân cách mạng. Giờ đây, khi thế hệ cha anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thay thế là lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Vì vậy, tiếp lửa truyền thống cách mạng, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ cho các thế hệ quân nhân trẻ để họ thấm nhuần sâu sắc tinh thần yêu nước, yêu CNXH, có ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bảo vệ Đảng, Nhà nước cũng chính là bảo vệ  Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa là giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội, giữ vững định hướng XHCN.
    Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân còn thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với bao anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu để đất nước ta, dân tộc ta có được giang sơn gấm vóc như hôm nay.
    3. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ biên cương, bờ cõi, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù phía trước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí phải đổ máu, hy sinh ngay trong thời bình, hoặc các tình huống phức tạp có thể xảy ra, song QĐND Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cụ thể là: Bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, thậm chí phải đổ máu, hy sinh, Quân đội ta luôn tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo và kiên quyết đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn như: Chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội... do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và công cuộc đổi mới.
    Để quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần thực hiện nghiêm túc những yêu cầu có tính nguyên tắc. Trước hết phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của Quân đội ta trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong quân đội, từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ, tổ Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt của quân đội với nhân dân, với các ban, bộ, ngành, địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
    Những vấn đề có tính nguyên tắc nêu trên cần được nắm vững và thực hiện có nền nếp trong đời sống bộ đội và thực tiễn hoạt động quân sự, làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, một lòng một dạ đi theo Đảng, xứng đáng với tên gọi và sự vinh danh cao quý: Bộ đội Cụ Hồ.
    Thiếu tướng, PGS-TS. Nguyễn Bá Dương
    Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng
    Theo qdnd.vn

    Gấp rút chuẩn bị dự án đưa người lên sao Hỏa

    17:31' 21-12-2015
    Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chính thức công bố kế hoạch phóng tàu con thoi Orion lên quỹ đạo Mặt trăng vào tháng 11/2018 - bước tiến quan trọng khởi đầu cho kế hoạch đưa người lên sao Hỏa.
    NASA và kế hoạch đưa người lên sao Hỏa đầy tham vọng. Ảnh: NASA
    NASA và kế hoạch đưa người lên sao Hỏa đầy tham vọng. Ảnh: NASA
    Cơ quan này cũng mở chiến dịch tuyển phi hành gia cho sứ mệnh chinh phục “hành tinh đỏ” vào ngày 14/12.
    Kế hoạch phóng Orion lên quỹ đạo Mặt trăng
    Orion là tàu không gian thế hệ mới được thiết kế để chở con người thực hiện các hành trình lên vũ trụ.
    Mỹ bắt đầu phát triển tàu con thoi này từ những năm 1970. Mục tiêu ban đầu của NASA là dùng Orion để đưa con người lên Mặt trăng. Tuy nhiên, hiện mục tiêu này đã được điều chỉnh để đưa người lên các hành tinh khác xa xôi hơn - trước mắt là tới “hành tinh đỏ” vào những năm 2030.
    Đây là dự án do NASA và hãng chế tạo máy bay, vũ khí và công nghệ quốc phòng Lockheed Martin hợp tác tiến hành. Orion được trang bị những công nghệ hiện đại nhất thế giới, trong đó có nhiều công nghệ lần đầu tiên áp dụng cho tàu vũ trụ.
    Hồi tháng 12/2004, tàu Orion đã được phóng từ căn cứ không quân Mũi Canaveral, bang Florida bởi tên lửa đẩy Delta IV Heavy và bay 2 vòng quanh Trái đất ở độ cao 5.800km. Sau đó, Orion hạ cánh an toàn xuống vùng biển gần bán đảo Baja Mexico - Thái Bình Dương để kết thúc tốt đẹp chuyến bay không người lái thử nghiệm đầu tiên.
    Tiếp nối thành công đó, NASA vừa công bố kế hoạch phóng tàu con thoi Orion vào tháng 11/2018 tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Chuyến bay mang tên Exploration Mission 1 - một trong những giai đoạn quan trọng của sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa.
    Đối tác của NASA là Lockheed Martin đang xây dựng các thành phần của tàu vũ trụ tại Nhà máy Michoud, gần bang New Orleans (Mỹ). Trong đó, quan trọng nhất là môđun chứa cabin cho bốn phi hành gia có đường kính gần 5m.
    Tàu con thoi Orion sẽ sử dụng tên lửa đẩy lớn nhất và mạnh nhất từ trước đến nay là Space Launch System (SLS). Phiên bản ban đầu của tên lửa này có trọng tải 77 tấn và phiên bản hoàn thiện có sức nâng hơn 143 tấn.
    Sau khi được tên lửa SLS đưa ra khỏi quỹ đạo Trái đất, Orion sẽ di chuyển đến Mặt trăng. Dự kiến, tàu con thoi này sẽ bay 2 vòng xung quanh vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.
    Trong quá trình đó, nó sẽ bung các tấm pin mặt trời để tích thêm năng lượng cần thiết cho quá trình hoạt động.
    Sau đó, tàu con thoi Orion sẽ tận dụng lực hấp dẫn của Mặt trăng để đạt được tốc độ cần thiết và thực hiện quá trình bay ngược trở lại “hành tinh xanh”.
    Theo kế hoạch, môđun của Orion sẽ bung dù rồi hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Tổng thời gian để Orion thực hiện sứ mệnh này là khoảng 3 tuần.
    Tháng 8/2015 vừa qua, NASA đã tiến hành thử nghiệm dù dành cho Orion tại sa mạc Arizona. Các nhà khoa học thậm chí đã bớt số lượng dù (dự kiến là 3 chiếc) để kiểm tra. Mặc dù vậy, tàu con thoi Orion vẫn nhẹ nhàng hạ cánh an toàn xuống vị trí mục tiêu.
    Đây là điều cần thiết bởi mục đích chính của Orion là chuyên chở các phi hành gia xuống sao Hỏa cũng như trở lại Trái đất nên an toàn phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
    Chiến dịch tuyển phi hành gia lên sao Hỏa
    Song song với việc chuẩn bị các yếu tố kỹ thuật, thử nghiệm phương tiện lên sao Hỏa, NASA cũng đang tích cực tuyển chọn các phi hành gia cho mục tiêu lớn này. Họ bắt đầu tuyển người để bay trên 4 con tàu vũ trụ trong các dự án trạm vũ trụ quốc tế, 2 tàu vũ trụ thương mại của các công ty Mỹ và đặc biệt là tàu con thoi Orion lên sao Hỏa. Ngày14/12 vừa qua, NASA đã chính thức mở chiến dịch tuyển chọn phi hành gia cho sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa. Quá trình nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào ngày 18/2/2016.
    Điều kiện để trở thành phi hành gia là công dân Mỹ có trình độ cao ở các lĩnh vực nghề nghiệp như phi công, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia về y - dược. Các ứng viên phải có chiều cao từ 1,57m tới 1,90m, thị lực 20/20, có bằng cử nhân, kỹ sư tại các trường đại học danh tiếng chuyên về kỹ thuật, sinh học, khoa học tự nhiên hoặc toán học. Ngoài ra, họ phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc trải qua ít nhất 1.000 giờ bay trên máy bay phản lực (đối với những người là phi công).
    Đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là họ phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe, thể chất để có thể làm việc trong môi trường không trọng lực. Đó cũng chính là lý do mặc dù thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 18/2/2016, nhưng phải đến giữa năm 2017, NASA mới chính thức công bố danh sách các phi hành gia đạt tiêu chuẩn cho cuộc hành trình lên sao Hỏa.
    Phát biểu trong ngày đầu mở chiến dịch tuyển người hôm 14/12, Giám đốc NASA Charles Bolden cho biết: “Chuyến du hành lên sao Hỏa là mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi. NASA đang tìm kiếm các ứng viên - cả phụ nữ lẫn đàn ông - tài năng phù hợp cho dự án này. Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức mở chiến dịch tuyển chọn phi hành gia thế hệ tiếp theo - những người sẽ có cơ hội thực hiện các bước đi vĩ đại trong hành trình khám phá vũ trụ”.
    Nếu được tuyển dụng, các ứng viên sẽ hưởng chế độ đãi ngộ rất cao. Cụ thể, mức lương dành cho các phi hành gia sẽ từ 66.026USD đến 144.566USD mỗi năm - tùy thuộc vào trình độ, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của họ. Quan trọng hơn, họ sẽ đứng trước cơ hội quý giá chỉ đến một lần trong đời: Trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
    Tất nhiên, cuộc cạnh tranh để có thể lưu danh sử sách không hề dễ dàng. Theo thống kê của trang mạng định hướng kinh doanh LinkedIn, có ít nhất 3 triệu người Mỹ đủ điều kiện tham gia ứng tuyển làm phi hành gia của NASA.
    Đó là chưa kể ngay cả khi đã trúng tuyển, tập luyện và hoàn thành xuất sắc quá trình chuẩn bị, các ứng viên cũng chưa chắc được thỏa ước mơ tham gia vào sứ mệnh chinh phục sao Hỏa. Bởi lẽ, tàu con thoi Orion chỉ có 4 chỗ ngồi, trong khi NASA hiện có trong tay 300 phi hành gia và 47 người đã hội tụ đủ tất các các điều kiện để bay vào vũ trụ bất cứ lúc nào.
    Theo XALUAN

    Trung Quốc đòi được Mỹ tôn trọng lợi ích riêng

    Sự Kiện : Thế giới 24h
    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói với người đồng cấp Mỹ của mình rằng Washington cần phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, bao gồm cả việc ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt tuần tra quân sự gần các đảo nhân tạo mà nước này xây trái phép trên Biển Đông.
    Hình ảnh Trung Quốc đòi được Mỹ tôn trọng lợi ích riêng số 1

    Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông khiến Bắc Kinh nổi giận. Ảnh: Reuters

    Tờ SCMP của Hong Kong dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Vương Nghị đã nói qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng thế giới đang trở thành một nơi nhiều thách thức hơn.
    "Khi Mỹ đang tìm cách hợp tác với Trung Quốc, do đó cần phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và những vấn đề quan trọng được quan tâm", tuyên bố diễn giải lời ông Vương.
    Ông Vương giải thích với ông Kerry về lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan và Biển Đông, yêu cầu Mỹ chấm dứt bán vũ khí cho đảo quốc tự trị này và chấm dứt "phô diễn vũ lực" bằng các cuộc tuần tra tàu chiến, máy bay sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép tren Biển Đông, tuyên bố nói thêm.
    Mỹ đã chọc giận Trung Quốc khi thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan hồi tuần trước.
    Trung Quốc cũng rất khó chịu với hành động của Mỹ khi tuần tra Biển Đông.
    Hôm 18/12, Lầu Năm Góc cho biết họ đang điều tra những khiếu nại từ phía Trung Quốc cho biết 1 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần 1 đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây tại Biển Đông.
    Trong cuộc thảo luận lần này, ông Vương và ông Kerry còn đề cập tới cuộc khủng hoảng Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.
    Bảo Linh (tổng hợp)Nguồn : Người đưa tin

    10 bóng hồng đã từng bước qua đời Tổng thống Philippines

    Tổng thống Philippines Benigno Aquino, bạn trai của Tân hoa hậu hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach có một đời sống tình cảm khá phong phú với hàng chục người phụ nữ xinh đẹp.


     
    Tổng thống Philippines Benigno "Noynoy" Aquino III chính là bạn trai hiện tại của Tân hoa hậu hoàn vũ 2015. Để nói về "thiên tình sử" của người đàn ông độc thân quyền lực này, có lẽ phải đến hết buổi chiều, uống hết chục can trà đá và dăm ba gói kẹo, bởi ông nổi tiếng là đào hoa kể từ khi chỉ mới là một cậu thanh niên ít tuổi.
    Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Philippine Star vào ngày 21/02/2010 khi mới nhậm chức Tổng thống, Aquino đã tiết lộ rằng tiếng sét tình yêu lần đầu tiên nhắm vào ông là khi mới 18 tuổi. Kể từ sau mối tình đầu ngạt ngào hương hoa và tràn ngập mùi mật ong ngọt ngào, đã có kha khá bóng hồng bước qua đời Aquino.
    Tới bây giờ khi đã 55 tuổi, Aquino vẫn chưa lập gia đình. Trong khi bạn bè ông đều đã con đàn cháu đống xếp hàng mỗi dịp năm mới đòi lì xì thì vị Tổng thống vẫn giường đơn gối chiếc.
    Nhân sự kiện Pia Wurtzbach mới đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu hoàn vũ 2015, thử điểm danh các cô gái xinh đẹp trong danh sách đồn thổi 18 cô bạn gái đã từng dạo qua đời vị Tổng thống đào hoa này.
    1. Korina Sanchez
    Vào khoảng những năm 1980 đến đầu 1990, Korina Sanchez, nữ nhà báo hiện đang làm việc tại Hong Kong và Tổng thống Philippines từng có một mối quan hệ lãng mạn.
    Tuy nhiên Sanchez là một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn muốn được theo đuổi sự nghiệp nhiều hơn, vì vậy hai người đã chia tay sau một khoảng thời gian nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.
    Cuối cùng Sanchez đã kết hôn với Manuel "Mar" Roxas, người cũng tham gia vào cuộc chạy đua đến vị trí Tổng thống trong năm 2010 cùng Aquino. Chính Tổng thống Aquino là người đã tác thành cho đôi trẻ đi đến hạnh phúc. Sau này Roxas đã được Aquino chỉ định vào ghế Thư ký Bộ giao thông và truyền thông Philippines.
    2. Maricel Morales
    Khi Tổng thống Aquino mới nhậm chức, cánh truyền thông Philippines đã ngay lập tức săn lùng về quá khứ của nữ diễn viên Maricel Morales với người đàn ông quyền lực.
    Cuối cùng Maricel tiết lộ rằng cô và Tổng thống Aquino đã gặp nhau vào năm 1998, cùng thời gian cô tham gia bộ phim "Talahib at Rosas 2". Người ta bắt gặp Aquino và Maricel gặp nhau đôi ba lần trên trường quay và còn đi ăn tối chung.
    Theo Maricel, cô và người đàn ông sau này trở thành Tổng thống kia liên lạc với nhau được 4 - 5 tháng. Có nhiều lần Aquino còn gửi thức ăn tới tận nhà cho nữ diễn viên ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga.
    Khi được hỏi vì sao trong thời gian đó Maricel không công khai mối quan hệ với Aquino, nữ diễn viên cho biết khi ấy mình đã có bạn trai là nam tài tử phim hành động Ace Espinosa. Sau này hai diễn viên đã kết hôn và có hai con nhưng lại ly hôn vào năm 2003.
    3. Barbara Milano
    Khoảng năm 2000, nữ diễn viên nóng bỏng Barbara Milano và ông Aquino đã từng có quan hệ tình cảm với nhau. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin, khi Barbara tham gia vào một vài bộ phim, phía gia đình Tổng thống Aquino cảm thấy cô không thể là người bạn đời thích hợp cho Tổng thống trong tương lai. Cặp đôi được biết đã chia tay vào năm 2001.
    Barbara Milano sau này đã trở thành Hội viên hội đồng thành phố Talavera, tỉnh Nueva Ecija. Câu chuyện cuộc đời của Barbara cũng được chuyển thể thành phim trong năm 2004, trong đó có một nhân vật có đặc điểm y hệt Aquino.
    4. Bernadette Sembrano
    Trong một bài báo đăng trên tờ The Manila Bulletin, phát thanh viên Bernadette Sembrano đã tiết lộ rằng chuyện tình cảm của cô và ông Aquino đã kết thúc vào năm 2003.
    Trong một bài báo khác đăng trên People's Tonight, cuộc tình của Bernadette và Aquino được biết kéo dài trong 1 năm rưỡi. Lý do của sự chia ly là cả hai đều quá bận rộn với sự nghiệp của mình.
    Bernadette sau này lấy Emilio Aguinaldo, chắt của vị Tổng thống Philippines đầu tiên vào ngày 12/06/2008.
    5. Shalani Soledad
    Ông Aquino và cô bạn gái kém 20 tuổi Shalani Soledad gặp nhau lần đầu vào năm 2005. Có lẽ ngoại hình và tính cách của cô phóng viên UNTV bấy giờ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh nghị sĩ độc thân của tỉnh Tarlac.
    3 năm trôi qua họ gặp lại, nhanh chóng vướng vào lưới tình và đã tuyên bố mối quan hệ chính thức vào ngày 05/09/2008 khi các em học sinh Việt Nam còn đang bận làm lễ khai giảng.
    Chuyện tình của Tổng thống Aquino và cô MC đã tốn không ít giấy mực truyền thông Philippines. Tuy nhiên đến tháng 11/2010, năm mà ông Aquino lên chức Tổng thống, cặp đôi bất ngờ chia tay. Lý do được cho là Shalani không thể chịu nổi sức ép khi có sự thay đổi lớn đến như vậy.
    Sau sự đổ vỡ, Shalani lại gây bất ngờ khi tuyên bố đính hôn với Nghị sĩ tỉnh Pasig Roman Romulo. Cuộc tình khép lại với một đám cưới hoành tráng. Shalini không quên mời ông Aquino tới dự lễ thành hôn của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines lại không thể tới dự.
    6. Barbie Palagos
    Ngày 09/10/2010, trang Saksi đưa tin ông Aquino và một người phụ nữ có tên Barbie Palagos đã chụp ảnh chung. Vị tổng thống được biết còn từng dùng bữa tối với cô gái này. Thế nhưng khi lên sóng, mặt của cô gái đã bị xóa mờ đi, người ta cũng chẳng biết được "Barbie Palagos" là ai, hay đó có phải tên thật của cô không.
    Bản thân Tổng thống Aquino đã trả lời phỏng vấn của Sun.Star rằng hai người không có cơ hội để gặp lại bởi "Barbie Palagos" không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
    7. Liz Uy
    Liz Uy đã trở thành stylist riêng của Aquino kể từ tháng 05/2010. Mới đầu Liz Uy có chút ngỡ ngàng vì cô không nhận được lời mời chính thức cho công việc này từ Tổng thống. Tuy nhiên sau khi cô giúp ông Aquino chọn trang phục tham gia sự kiện, Liz đã có công việc chính thức.
    Tháng 11/2010, truyền thông đưa tin Liz Uy và ông Aquino đang bắt đầu "tìm hiểu nhau". Nhưng cũng trong tháng đó, các nguồn tin lại nói rằng sự kết hợp này đã không đi đến kết thúc tốt đẹp.
    8. Len Lopez
    Chưa kịp để người dân nguôi ngoai sau thất bại với cô Stylist trẻ Liz Uy, ngày 29/11/2010, Tổng thống đào hoa của chúng ta lại bị bắt gặp đi chơi riêng với nhân viên chứng khoán Len Lopez ở khu trung tâm thương mại Power Plant Mall tỉnh Makati.
    Sau đó cả hai lại bị bắt gặp bên nhau trong một nhạc hội ở Trung tâm văn hóa Philippines vào tháng 01/2011. Chị gái của Tổng thống đã tự động lên tiếng hộ em trai rằng cặp đôi đang tiến hành hẹn hò ổn định.
    Thế nhưng cô Len chẳng hề thừa nhận mối quan hệ, cũng như chẳng thấy hoa thơm quả ngọt kết trái từ mối quan hệ này.
    9. Bunny Calica
    Tháng 05/2011, người ta nhìn thấy Tổng thống Aquino cùng với cô gái có tên Bunny Calica bên nhau trong một buổi hòa nhạc. Lúc ấy truyền thông miêu tả Bunny Calica là một "nữ giáo viên 27 tuổi đang dạy học sinh người Hàn". Calica được biết đã từng ăn tối thân mật với gia đình Tổng thống tại tư dinh ở Bahay Pangarap.
    Rất buồn là cô giáo viên không thể đặt được một cái kết viên mãn cho hành trình chinh phục tình yêu của "anh Tổng thống" tuổi đã đầu 5 này.
    10. Grace Lee
    Grace Lee và Aquino lần đầu bén duyên vào năm 2011 ở đảo Cebu. Lúc ấy Grace Lee là người đồng dẫn chương trình trong Lễ khánh thành Tập đoàn điện lực Hàn Quốc, mặc một bộ đồ truyền thống rất xinh đẹp và lọt ngay vào mắt xanh Tổng thống Philippines.
    Cả hai gặp lại nhau trong buổi phỏng vấn truyền hình và khi cô được mời tới Cung điện Malacanang khi Thủ tướng Hàn Quốc Lee Myung-Bak tới thăm Philippines vào tháng 11/2011.
    Lại buồn thêm, sau vài lần đón đưa, cô MC người Hàn và Tổng thống Philippines lại đường ai nấy bước. Trong buổi phỏng vấn với Pep, người đẹp Hàn Quốc đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã hẹn hò được khoảng vài tháng và bạn biết đấy, đôi lúc bạn hẹn hò thành công, mọi chuyện lên một nấc khác, trở thành cặp đôi và cuối cùng là của nhau... Nhưng mà chúng tôi chẳng được đến như vậy"...
    Cuối cùng đến bây giờ Tổng thống Philippines vẫn còn đang tiếp tục trên con đường tìm người nâng khăn sửa túi. Đối tượng lần này của ông là Pia Wurtzbach, 25 tuổi, đã trở thành Tân Hoa hậu hoàn vũ 2015 vào sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Mong là ông và cô Hoa hậu sẽ sớm thành đôi.
    Theo Lương Hồng Phúc - Trí thức trẻ

    Lật tàu ngoài khơi Indonesia, hơn 100 người mất tích

    21-12-2015 13:02:08

    Một vụ lật tàu trên đảo Sulawesi ở Indonesia vào Chủ Nhật vừa qua khiến hơn 3 người thiệt mạng và hàng trăm người đang mất tích.

    Theo thông tin từ các nhà chức trách Indonesia cho biết đã thực hiện cứu hộ cứu nạn các ngư dân trên biển cách đảo Siwa 12 dặm. Tất cả thuyền cứu hộ, máy bay trực thăng đều được chính quyền triển khai mạnh mẽ để tìm kiếm ngư dân còn trôi dạt trên biển.
    Được biết đây là chiếc tàu ra khơi đánh cá vào hôm thứ 7 (19/12) vừa qua. Khi tàu vừa đi từ đảo Kolaka đến Siwa thì bất ngờ gặp giông to gió lớn, sóng mạnh đã làm úp thuyền, khiến cho ngư dân lênh đênh trôi dạt trên biển.
    Những ngư dân đang được đưa từ tàu cứu hộ về đến đất liền.
    Theo thông tin từ cảnh sát cho biết số người trên chuyến tàu lên đến hơn 122 người và hiện tại chỉ cứu được 45 người, trong số đó có 3 người đã thiệt mạng. Công cuộc tìm kiếm ngư dân hiện vẫn đang được triển khai ráo riết và sẽ có thông báo sớm nhất về số liệu thiệt hại người và của trong vụ tai nạn vừa qua.

    Số người trên chuyến tàu lên đến hơn 122 người, và hiện tại chỉ cứu được 45 người, trong đó có 3 người thiệt mạng. 

    Nguồn: CNN
     Theo Yến Như / Trí Thức Trẻ

    Buộc xe máy bật đèn ban ngày chỉ thêm phiền phức

    LƯU ĐỨC - VIẾT LONG - LÊ THOA - Thứ Ba, ngày 22/12/2015 - 02:45
      (PL)- Nhiều người dân không đồng tình với việc buộc xe máy bật đèn chiếu sáng ban ngày vì không phục vụ cho mục đích an toàn giao thông, lại có thể gây phân tán cho người lái xe và dẫn đến tai nạn.
      Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 21-12 phản ánh sự tranh cãi về đề xuất bắt buộc xe máy bật đèn chiếu sáng vào ban ngày. Cùng ngày, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất này.
      Làm tăng giá xe
      Theo quy chuẩn kỹ thuật ô tô, xe máy hiện hữu của Việt Nam chỉ có hai loại đèn phải gắn là đèn chuyển động (Moving Light) và đèn dừng (Stop Light).
      Đèn được đề xuất là đèn Position Light (báo vị trí, có độ chiếu sáng bằng nửa loại thông thường nên gọi là đèn đờ mi) nằm trước và sau xe. Việc bật đèn xe vào ban ngày có tác dụng báo vị trí xe trong điều kiện chiếu sáng không tốt. Ở một số loại xe, đèn này sẽ tự sáng khi xe khởi động hoặc chuyển động.
      Ở một số nước thường xuyên có sương mù hoặc bị ô nhiễm khói bụi nặng thì họ mới khuyến cáo lắp thêm đèn Position Light để các xe đi, dừng, đậu gần nhau nhận biết. Cũng ở các nước này có quy định bắt buộc ô tô, xe máy phải luôn dùng đèn Moving Light có màu vàng và không ai dùng đèn đờ mi để chiếu sáng.
      Ở nước ta, các xe chuyên chạy ở vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc thường có mưa hoặc sương mù về sáng, chiều hoặc đột xuất thì thường gắn thêm đèn chuyển động màu vàng.
      Gần đây, một số xe máy có gắn đèn đờ mi. Tuy vậy, theo tìm hiểu của ngành đăng kiểm, các xe máy có đèn đờ mi (chủ yếu xe nhập) là để đánh bóng thương hiệu, làm tăng thêm giá bán xe chứ chẳng phục vụ gì cho mục đích an toàn giao thông ở nước ta. Ai thích “xe khác người” thì cứ mua, cứ gắn thêm đèn chứ buộc 35 triệu xe máy hiện hành phải gắn và bật đèn đờ mi thì mức độ thiệt hại cho dân sẽ rất lớn. Lại nữa, nếu điều này trở thành quy định bắt buộc thì nó chỉ làm lợi cho các hãng sản xuất đèn xe máy ở nước ngoài.
      Một đăng kiểm viên cao cấp
      là giám đốc một trung tâm đăng kiểm thuộc Bộ GTVT
      Nhiều nơi xe máy cứ san sát nhau thế này thì việc buộc bật đèn “cảnh báo” không ý nghĩa. Ảnh: LĐ

      Chưa chắc phù hợp ở Việt Nam

      Theo nghiên cứu của các nước, việc bật đèn chiếu sáng tự động đã giảm được tai nạn giao thông (TNGT). Nhưng điều này có phù hợp ở Việt Nam hay không cần được xem xét kỹ.
      Bởi lẽ mật độ xe máy ở Việt Nam lớn, lưu thông hỗn loạn chứ không trật tự như các nước châu Âu, đặc biệt đường ở Việt Nam hẹp. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thận trọng. Nếu thấy cần thiết thì cũng nên thí điểm trước để biết việc bật đèn trên có tác dụng tích cực không. Hay việc bật đèn ban ngày gây phân tán cho người lái xe cũng như gia tăng nhiệt độ trong điều kiện nóng bức và số lượng xe lớn như ở Việt Nam.
      Nhiều xe máy hiện chưa có đèn chiếu sáng nên nếu áp dụng thì các nhà sản xuất phải thay loại bóng đèn, bình ắcquy có độ bền tốt, chiếu sáng lâu hơn và hệ thống dây dẫn, bộ điều khiển trên xe... Theo quy định hiện hành, việc thay đổi thiết kế của dòng xe máy ở Việt Nam phải mất hai năm để các cơ quan có liên quan phê chuẩn các tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm xe.
      Chi phí của việc thay đổi, bổ sung thêm đèn này không lớn. Vấn đề ở đây là các cơ quan chức năng khi áp dụng quy định này tại Việt Nam có giảm được tai nạn không hay là phản tác dụng. Chúng tôi luôn ủng hộ các giải pháp giảm TNGT, giảm số người tử vong nhưng việc gì cũng phải có lộ trình và nên có nghiên cứu thực sự, có hiệu quả mới đưa vào áp dụng.
      Ông HỒ MẠNH TUẤN, Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
      Nghiên cứu, bổ sung vào luật

      Malaysia đã đưa vào luật quy định này rồi. Theo nghiên cứu của các nước việc bật đèn chiếu sáng phía trước chỉ làm nhiên liệu tiêu thụ tăng thêm 0,09% và giảm thiểu được TNGT.
      Việc bật đèn cũng giúp người điều khiển ô tô dễ dàng nhận diện các phương tiện đang lưu thông, đặc biệt các xe buýt và xe tải thường có những điểm mù mà người ngồi trong ô tô không phát hiện được.
      Theo tôi, nếu biện pháp nào hữu hiệu giảm được TNGT thì nên áp dụng, nếu không phù hợp thì bỏ. Do vậy, các kết quả mang lại từ việc bật đèn chiếu sáng vào ban ngày cần được tiếp thu để nghiên cứu, đặc biệt, năm chúng ta sửa Luật Giao thông đường bộ.
      Tôi cũng cho rằng nếu áp dụng thì phải triển khai toàn quốc, không thể quy định đi đường làng bật đèn, đường phố thì không bật đèn. Như ngày xưa có người bảo chỉ bắt buộc đội mũ bảo hiểm ngoài thành phố còn trong thành phố thì không bắt buộc đội, như vậy rất khó thực thi.
      Ông NGUYỄN VĂN THẠCH, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT
      Xe máy sát nhau, bật đèn không khả thi

      Nghiên cứu từ các nước mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra là từ ô tô chứ không phải xe máy. Cụ thể, ở các nước châu Âu ánh sáng ban ngày không đủ, sương mù nhiều nên các ô tô thường sử dụng đèn chiếu sáng vào ban ngày.
      Nếu buộc các xe máy Việt Nam bật đèn chiếu sáng vào ban ngày là không khả thi do số lượng xe máy rất lớn. Đặc biệt ở các đô thị, xe máy san sát nhau, sau, trước, phải, trái đều có thì bật đèn đâu có tác dụng. Ngoài ra, tôi chưa nghe có nghiên cứu nào nói 10% TNGT ở Việt Nam là do không bật đèn. Tôi cho rằng bật đèn chiếu sáng vào ban ngày sẽ không giảm được TNGT.
      TS PHẠM SANH, chuyên gia giao thông
      Có cũng không bật vì không cần thiết

      Loại đèn tự động chiếu sáng phía trước của xe là cần thiết nên được dùng ở những nước hay có sương mù. Tuy nhiên, TP.HCM làm gì có sương mù và ban ngày trời lúc nào cũng sáng trưng thì bật đèn để làm gì? Ngược lại, bật đèn còn gây tác dụng ngược, gây khó chịu cho người tham gia giao thông nữa.
      Ở Việt Nam, nhiều loại ô tô (nhất là ô tô con) có trang bị loại đèn này nhưng mấy khi sử dụng đâu. Tôi cho rằng họ không bật đèn ban ngày vì thấy không cần dùng đến.
      Trước đây tôi từng chạy xe tải và cũng chưa bao giờ bật loại đèn này. Lúc trời mưa thì bật đèn chiếu sáng thông thường luôn.
      Ông NGUYỄN TẤN MINH, quận Bình Thạnh, TP.HCM
      Ánh sáng yếu, bật cũng như không

      Ánh sáng đèn sương mù của chiếc xe Lead này rất yếu nên giữa ban ngày ở TP.HCM mà có bật thì cũng không có tác dụng gì.
      Tôi rất ít dùng đèn này, trừ lúc 6 giờ chiều khi trời vừa tối mà chưa cần bật đèn chiếu sáng thường. Nếu trời mưa thì tôi bật luôn đèn chiếu sáng thường. Do đó đề xuất này không cần thiết, đặc biệt là đối với đặc trưng thời tiết của khu vực miền Nam.
      Nếu xét thấy cần áp dụng để giảm TNGT thì nên áp dụng ở các khu vực miền núi, miền Bắc, Tây Nguyên có thời tiết lạnh, thường xuyên có sương mù, địa hình lại khó di chuyển. Ở TP.HCM thì không cần bày vẽ thêm cho phiền phức.
      Ông LÂM XUÂN BÌNH, quận 1, TP.HCM
      Tốn kém cho việc “gắn thêm” đèn

      Chủ trương này nghe thấy kỳ lạ. Nếu đề xuất này được chấp thuận thì hàng triệu xe máy trên khắp đất nước Việt Nam đều phải chuyển đổi hay sao, ai chịu chi phí và thiệt hại cho việc thay đổi này?
       Ngoài ra, mật độ xe máy ở TP.HCM quá lớn. Việc đồng loạt mở đèn chiếu sáng ban ngày e là sẽ phản tác dụng; trong khi ở nước ngoài chủ yếu là ô tô, đường lại vắng và thời tiết đặc trưng sương mù nên việc sử dụng loại đèn này là tất yếu và dễ dàng.
      Ông LÝ TẤN HÙNG, quận Bình Thạnh, TP.HCM
      Luật Giao thông đường bộ quy định ô tô, xe máy phải bật đèn chiếu sáng (đèn chuyển động) khi lưu thông về đêm, khi qua hầm đường bộ. Vậy nếu muốn buộc xe máy phải bật đèn đờ mi vào ban ngày thì phải sửa luật và buộc cả ô tô, xe máy phải bật đèn đờ mi khi lưu thông ban ngày.
      LƯU ĐỨC - VIẾT LONG - LÊ THOA

      Báo Nga: Cam Ranh không phải căn cứ quân sự của Nga

      Theo báo Gazeta, Nga chỉ có một số căn cứ ở các nước thuộc Liên Xô cũ, những nơi khác như Cam Ranh đều không phải căn cứ quân sự của Nga.


       
      Chiến lược của Nga
      Nội dung trên được tờ Gazeta nói đến trong bài viết đăng tải ngày 16/12, theo đó các căn cứ quân sự của Nga chủ yếu nằm tại vài nước thuộc Liên Xô cũ như Kyrgyzstan, Abkhazia, hầu hết là căn cứ không quân, căn cứ tên lửa và phòng không, trạm giám sát vũ trụ.
      Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các căn cứ này có diện tích tổng cộng hơn 700.000 ha, bao gồm cả diện tích mặt nước như ở hồ Issyk Kul, cộng hoà Kyrgyzstan. Tại Crimea nay đã thuộc Nga là các căn cứ đã có sẵn từ trước thuộc Hạm đội Biển Đen.
      Trong khi đó các cơ sở phục vụ quân đội Nga ở nước ngoài tại Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia, Kyrgyzstan, Georgia, Nam Ossetia, Syria và Cam Ranh (Việt Nam) thực chất không phải là căn cứ quân sự theo đúng nghĩa của từ này, tờ Gazeta viết.
      Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn đưa ra thông báo cho biết, trong năm 2014, các máy bay ném bom tầm xa và máy bay tiếp dầu Nga bắt đầu thường xuyên hạ cánh tại các sân bay nước ngoài; trong đó, lần đầu tiên máy bay tiếp dầu của nước này sử dụng sân bay Cam Ranh của Việt Nam.
      Thông báo có đoạn viết: "Thông qua việc sử dụng máy bay tiếp dầu từ các sân bay ở Nam Phi và Đông Nam Á, máy bay tầm xa đã vươn tới các vùng biển Địa Trung Hải và Biển Đông. Cũng trong năm 2014, lần đầu tiên sân bay Cam Ranh (Việt Nam) được sử dụng để hạ cánh máy bay IL-78, tiếp dầu trên không cho các máy bay Tu-95MS."
      Bao Nga: Cam Ranhkhong phai can cu quan su cua Nga
      Máy bay IL-78 của Nga
      Trong khi thực hiện chuyến bay, tổ lái máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã đi qua các khu vực khí hậu khác nhau (vùng Biển Philippines và khu vực đảo Mariana). Phi công và nhân viên kỹ thuật đã thu được nhiều kinh nghiệm tổ chức các chuyến bay tiếp dầu từ sân bay nước ngoài, cũng như bảo dưỡng máy bay trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
      Việc Không quân tầm xa Nga thực hiện các chuyến bay đến Biển Đông và lần đầu hạ cánh xuống Cam Ranh đã được lên kế hoạch.
      Cụ thể, hồi đầu tháng 2/2014, theo truyền thông Nga, để khẳng định vị thế một cường quốc quân sự trên thế giới, Nga đang có kế hoạch trở lại một số nơi chiến lược bên ngoài lãnh thổ Nga, trong đó có thể bao gồm cả căn cứ Cam Ranh tại Việt Nam.
      Theo TopWar, các căn cứ quân sự ở nước ngoài giúp cải thiện đáng kể các khả năng chiến đấu của quân đội Nga và Moscow cần căn cứ “như cần không khí để thở”.
      Mới đây báo Cyprus Weekly đã đăng tải thông tin về việc Nga đang thảo luận với Síp để mở lại căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô tại nước này.
      Hải quân Mỹ quan tâm tới Cam Ranh
      Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam hồi tháng 4/2014 của khu trục hạm USS John S. McCain và tàu cứu hộ đa năng USNS Safeguard, Đại tá Paul Schilse cho biết:
      "Nhu cầu sửa chữa tàu của Hạm đội 7 đang tăng lên. Do đó, nếu quân cảng Cam Ranh và công ty cung cấp dịch vụ của Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu của tàu Mỹ, hai nước sẽ có nhiều hoạt động sửa chữa, bảo trì tại quân cảng này".
      Hải quân Mỹ cũng cho biết, nhiều tàu của Hạm đội 7 đã ghé quân cảng Cam Ranh sửa chữa những hỏng hóc, nhưng không phải tàu chiến, mà là các tàu cứu hộ, cứu nạn phục vụ hậu cần.
      "10 năm qua, Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam đã bắt đầu hợp tác, trao đổi chuyên môn phi tác chiến. Từ đó xây dựng lòng tin và hiểu biết chung, cung cấp địa điểm chính để giải quyết các ưu tiên an ninh biển, phát triển khả năng hoạt động tự tin trên biển", Đại tá Schlise cho hay.
      Quan điểm của Việt Nam
      Hồi cuối năm 2013, sau cuộc thảo luận giữa lãnh đạo hai nước Nga và Việt Nam, báo giới đã đưa tin về sự hợp tác trong tương lai giữa hai nước. Và khi đó, người ta biết rằng tại cảng Cam Ranh xuất hiện một căn cứ bảo trì và sửa chữa tàu ngầm.
      Thông tin hiện có cho thấy căn cứ này được thiết kế để sử dụng cho các tàu ngầm của Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, trước thực tế thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm do Nga đóng, cũng như sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác với Nga để hình thành cơ sở phục vụ, các nhà phân tích quân sự đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó, không loại trừ khả năng trong tương lai, Hải quân Nga sẽ trở lại Cam Ranh.
      Liên quan đến vấn đề này, hồi tháng 8/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trả lời hãng tin TASS trước khi lên đường sang thăm Nga, Bộ trưởng Thanh nói: "Việt Nam dự định thành lập một trung tâm dịch vụ quốc tế hoạt động độc lập tại Cam Ranh".
      Bộ trưởng Thanh nói thêm, Việt Nam chỉ cho tàu nước ngoài thuê dịch vụ hậu cần, kỹ thuật tại cảng Cam Ranh chứ không cho thuê làm căn cứ quân sự. Và tàu của các nước đều có thể vào Cam Ranh để sửa chữa và tiếp nhiên liệu.
      Theo Ngọc Hòa - Đất Việt

      Cựu Giám đốc Agribank Nam HN giải trình việc được "tặng" xe 3,5 tỷ

      VOV.VN - Liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỷ đồng, bị cáo Lương cho biết là nhờ Ahmed El Fehdi – tổng giám đốc Công ty LD Lifepro VN mua.
      • 08:24 ngày 21/12/2015
        Bà Nguyễn Thị Xuân Thu thẩm phán của TAND Hà Nội sẽ giữ vai trò chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa cũng có 30 luật sư bào chữa cho 18 bị cáo tham gia tranh tụng. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội sẽ được ủy quyền giữ quyền công tố tại phiên tòa.

        Các bị cáo bị truy tố 3 tội danh gồm: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

        Đây là 1 trong 8 vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ 12.

        Trong vụ án này có 18 bị cáo, trong đó Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, quê Nam Định) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ.

        Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 31/12.
      • 08:56 ngày 21/12/2015
        Ngay từ sáng sớm, an ninh phiên tòa đã được thắt chặt. Nhưng người vào phòng xử, cũng như phóng viên tham dự đưa tin về phiên tòa phải đi qua hệ thống cửa từ an ninh. Phóng viên được bố trí tại một phòng riêng để theo dõi diễn biến phiên xử.
        Từ sáng sớm, các bị cáo đã được áp giải đến phiên xử án. Quá trình làm thủ tục dự vào khu vực xét xử được kiểm tra chặt chẽ.
      • 08:56 ngày 21/12/2015
        Sau khi kiểm tra các đương sự được triệu tập tại tòa, các luật sư tham gia tranh tụng tại tòa, Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
      • 09:01 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 0
        Quá trình làm thủ tục dự vào khu vực xét xử được kiểm tra chặt chẽ
      • 09:32 ngày 21/12/2015
         Sau phần công bố quyết định đưa phiên toà ra xét xử và công bố các thành phần tham gia tố tụng, các luật sư tham gia tranh tụng và các đương sự liên quan đến vụ án. Chủ toạ bắt đầu chuyển sang phần kiểm tra căn cước.
      • 09:32 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, Cựu giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) là người được kiểm tra căn cước đầu tiên.
        Bị cáo Lương bị cáo buộc là người chỉ đạo, và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, phải chịu trách nhiệm về hậu quả vi phạm về cho vay đối với toàn bộ số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Bị cáo Lương bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
        Ngoài ra, bị cáo Lương còn bị cáo buộc hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ.

      • 09:34 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Phạm Thanh Tân (SN 1955, quê Thái Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank). Bị cáo Tân bị truy tố trước tòa hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
      • 09:39 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 1
        Bị cáo Phạm Thanh Tân
      • 10:29 ngày 21/12/2015
        Sau khi phổ biến quyền và nghĩa vụ của các bị cáo, các luật sư, các đương sự tại phiên tòa, phiên tòa bắt đầu bước vào phần xét hỏi. Mở đầu phần xét hỏi đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.
      • 10:35 ngày 21/12/2015
        Cáo trạng nêu rõ, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) được xác định là chủ mưu cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội thông qua việc lừa chi nhánh ngân hàng này và Lê Minh Hiếu (Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro Việt Nam, cổ động Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam) liên kết vay tiền để chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu theo chỉ định của lãnh đạo Công ty Cổ phần Enzo Việt và xin chuyển đổi pháp nhân và Dự án Dệt – Nhuộm – May của Công ty Cổ phần Enzo Việt thành Dự án Luxfashion của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam.
        Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời gian đã được Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với dự án mới.
        Trên cơ sở đó, các đối tượng đã lập hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt.
        Các đối tượng còn chỉ đạo đồng bọn kê khai khống số lượng vải, hóa chất máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án Luxfashion để chiếm đoạt tiền vay sau khi giải ngân. Số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
      • 10:53 ngày 21/12/2015
        Ngoài ra, trong giai đoạn Công ty Enzo Việt do Ahmed El Fehdi làm Chủ tịch HĐQT giai đoạn 1/2007 -1/2011, các đối tượng người nước ngoài còn có hành vi lập các bộ hồ sơ để ký kết các hợp đồng tín dụng để vay của chi nhánh Agribank Ninh Bình và Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội nhằm sử dụng vào việc thực hiện dự án Dệt – Nhuộm – May. Tuy nhiên sau đó các đối tượng này đã bỏ trốn nên đã gây thiệt hại số tiền giai đoạn này là hơn 71 tỷ đồng.
      • 10:55 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 2
        Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo
      • 11:32 ngày 21/12/2015
        Hành vi của các bị can bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên do các bị can người nước ngoài chưa bắt được nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
      • 11:32 ngày 21/12/2015
        HĐXX quyết định tạm nghỉ, chiều nay 13h30 tiếp tục phần công bố cáo trạng của VKS.
      • 13:59 ngày 21/12/2015
        Phiên toà chiều tiếp tục với phần công bố các hành vi vi phạm của các bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên của Agribank theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
      • 13:59 ngày 21/12/2015
         Theo cáo trạng, với hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, các bị can đã có hành vi lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, không thẩm định hồ sơ cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, bỏ qua các điều kiện giải ngân cho vay, vi phạm quy định về giải ngân của Ngân hàng Agribank; không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện được ngân hàng bị lừa đảo trong giai đoạn cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, thiệt hại tổng cộng quy đổi là hơn 2.000 tỷ đồng. 
      • 14:06 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 3
        Công bố các hành vi vi phạm của các bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên của Agribank theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
      • 14:06 ngày 21/12/2015
        Trong hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm chính về hậu quả vi phạm về cho vay đối với toàn bộ số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
        Bị cáo Chử Thị Kim Hiền là người tích cực giúp bị cáo Lương, phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả vi phạm về cho vay đối với toàn bộ số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
      • 14:15 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Đỗ Tiến Long là người đồng phạm với bị cáo Lương. Thiệt hại mà Long phải liên đới chịu trách nhiệm với Lương và các bị cáo khác là toàn bộ số tiền Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội cho vay không có khả năng thu hồi tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam là hơn 2.000 tỷ đồng, Công ty CP Lifepro Việt Nam hơn 354 tỷ đồng, Công ty CP Vietmade hơn 66 tỷ đồng. Tổng cộng là gần 2.500 tỷ đồng.
        Bị cáo Trương Thị Út là đồng phạm với bị cáo Lương phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
        Bị cáo Đặng Quang Chung là đồng phạm trong vụ án. Thiệt hại mà Chung phải liên đới chịu trách nhiệm là khoản giải ngân 15 triệu USD, quy đổi là hơn 304 tỷ đồng cho vay mua thương hiệu không có thật; khoản dư nợ không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thu hồi của Công ty CP Vietmade là hơn 66 tỷ đồng và của Công ty CP Lifepro VN hơn 354 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 725 tỷ đồng.
        Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh là đồng phạm với Phạm Thị Bích Lương, phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả vi phạm về cho vay 15 triệu USD mua thương hiệu và hơn 16 triệu USD nhập khẩu nguyên phụ liệu của công ty Liên doanh Lifepro VN. Tổng cộng quy đổi là gần 640 tỷ đồng.
        Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh là người thực hành phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả vi phạm về cho vay 15 triệu mua thương hiệu và hơn 8 triệu USD nhập khẩu nguyên phụ liệu của Công ty Liên doanh Lifepro VN. Tổng cộng quy đổi là gần 469 tỷ đồng.
        Hành vi của các bị cáo trên bị quy kết tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại khoản 3, điều 179, Bộ luật hình sự.
      • 14:34 ngày 21/12/2015
        Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Để có thể tiếp tục giải quyết cho Công ty CP Enzo Việt vay vốn thực hiện dự án Diệt – Nhuộm – May khi đã hết hạn mức cho vay được HĐQT Ngân hàng Agribank VN phê duyệt, Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền đã bàn với Lê Minh Hiếu sử dụng pháp nhân của Công ty CP Lifepro VN và Công ty CP Vietmade của Lê Minh Hiếu để làm các hợp đồng liên kết kinh tế đã cho Công ty CP Vietmade vay bằng 1 hợp đồng tín dụng quy đổi là 70 tỷ đồng và cho Công ty CP Lifepro VN vay bằng 1 hợp đồng tín dụng 80 tỷ đồng, lâp hồ sơ để nghị HĐQT Ngân hàng Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội để cho Công ty CP Lifepro VN vay tối đa 400 tỷ đồng (trong đó có phần nâng thêm là 320 tỷ đồng) nhập nguyên liệu cho dự án Dệt – Nhuộm – May.
        Thực tế không có nguyên liệu nhập về nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội số tiền tổng cộng là hơn 420 tỷ đồng.
        Thông qua việc này, Công ty CP Enzo Việt đã chuyển cho Lê Minh Hiếu hơn 19,5 tỷ đồng, trong đó Hiếu đã chuyển cho Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền 3 tỷ đồng. Trong số tiền do Hiếu chuyển, Lương được hưởng 1 tỷ đồng, Hienef được hưởng 800 triệu đồng. Riêng Hiếu hưởng lợi hơn 16,5 tỷ đồng.
        Hành vi của Lương, Hiền và Hiếu phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó Hiếu đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lương và Hiền. Trong vụ việc này, Hiếu là người bị Lương và Hiền chủ động lôi kéo, hướng dẫn.
        Đối với bị cáo Phạm Thanh Tân, trong quá trình điều hành đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Hội sở Ngân hàng Agribank. Số tiền này giữa tháng 5/2011, đã được Chi nhánh Nam Hà Nội trả 10 triệu USD.
        Trong thời gian tháng 3 và tháng 4/2011, bị cáo Lương đã 4 lần đưa tiền cho Phạm Thanh Tân tổng cộng 310.000USD (khoảng gần 6,3 tỷ đồng). Hậu quả số tiền giải ngân đã bị chiếm đoạt thông qua hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Phạm Thị Bích Lương và các đồng phạm. Thiệt hại của Phạm Thanh Tân gây ra nằm trong tổng thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro VN. Hiện gia đình bị cáo Tân đã khắc phục được gần 2,2 tỷ đồng.
        Hành vi của bị cáo Tân đã phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
      • 14:40 ngày 21/12/2015
        Liên quan đến hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tài liệu của cơ quan tố tụng cũng cho biết, trong số 3 tỷ đồng do Lê Minh Hiếu đưa đến Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được Chử Thị Kim Hiền làm theo chỉ đạo của Phạm Thị Bích Lương trực tiếp đưa cho các cán bộ cấp dưới 420 triệu đồng trong có: Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, tập thể phòng thanh toán quốc tế, Đặng Quang Chung, Đỗ Tiến Long, Trương Thị Út, Hoàng Thị Thu Hiền.
        Chử Thị Kim Hiền khai đưa cho Lương 1,2 tỷ đồng. số tiền này theo lời khai của Lương đã đưa lại cho Lê Minh Hiếu vay khi công nhân của công ty này đình công. Chử Thị Kim Hiền khai nhận hưởng lợi 800 triệu đồng. số tiền 180 triệu đồng đã chi hết cho công việc chung của chi nhánh trong các dịp lễ, tết.
        Hiện gia đình Lê Minh Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 1,55 tỷ đồng.
        Ngoài ra, trong quá trình giải quyết cho vay đối với Công ty Cổ phần Enzo Việt và Công ty Cổ phần Lifepro VN, Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền khai nhận đã được đối tác nước ngoài đưa gần 900.000USSD để chi phí. Số tiền này đã được chia như sau:
        Chử Thị Kim Hiền: 50.000USD
        Phạm Thanh Tuân: 310.000USD
        Đỗ Quang Vinh: 50.000USD
        Hoàng Anh Tuấn 100.000USD
        Cấp dưới như Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Đặng Quang Chung, Đỗ Tiến Long, Trương Thị Út cũng được bồi dưỡng 125.000USD.
        Hiện một số bị cáo trong quá trình điều tra đã nộp lại một phần số tiền hưởng lợi.
      • 14:46 ngày 21/12/2015
        Đối với hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Chi nhánh Nam Hà Nội và Ngân hàng Agribank, các bị cáo đã lập báo cáo đã thiếu trách nhiệm tạo ra những sơ hở để cho các bị can là chủ đầu tư chiếm đoạt tài sản là tiền vay của ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.
      • 14:48 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 4

      • 14:58 ngày 21/12/2015
         Bị cáo Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty CP Lifepro VN liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án Dệt – Nhuộm – Vay của Công ty CP Enzo Việt. Hậu quả hành vi này đã gây thiệt hại hơn 306 tỷ đồng.
        Bị cáo Tân đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách của Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank, ký trình HĐQT ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng Agribank nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền giải ngân cho Công ty Liên doanh Lifepro vay bị giải ngân sai và bị chiếm đoạt trong giai đoạn giữ chức vụ Tổng giám đốc là gần 1.800 tỷ đồng.
        Tổng số thiệt hại mà bị cáo Tân phải liên quan do thiếu trách nhiệm là gần 2.100 tỷ đồng.
      • 14:59 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Hoàng Anh Tuấn là Ủy viên HĐQT Ngân hàng Agribank được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện một số thẩm quyền, đã thiếu trách nhiệm ký quyết định nâng phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho Công ty CP Lifepro VN vay vốn đến 400 tỷ đồng (trong đó có 80 tỷ đồng Phạm Bích Lương đã cho vay trước đó, phần nâng thêm là 320 tỷ đồng) để liên kết nhập khẩu nguyên liệu cho dự án Dệt – Nhuộm – May của Công ty CP Enzo Việt. Vì vậy bị cáo Tuấn phải liên đới chịu trách nhiệm về khoản vay nâng thêm là 320 tỷ đồng.
        Bị cáo Tuấn cũng bị cáo buộc là người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền ký Nghị quyết nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội của Ngân hàng Agribank, Ban tín dụng doanh nghiệp và Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân, nâng quyền phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội cho vay lên 150 triệu USD đối với Công ty Liên doanh Lifepro VN, tạo ra những sơ hở để cho các bị cáo là nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản là tiền vay của ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi là hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 2.310 tỷ đồng.
      • 15:11 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Phan Quý Dương là cán bộ thuộc Ban Tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Agribank, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm tra hồ sơ, lập báo cá của Ban Tín dụng doanh nghiệp để trình lên Tổng giám đốc, HĐQT Ngân hàng Agribank VN đề xuất nâng mức phán quyết tín dụng của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội đối với Công ty Liên doanh Lifepro VN để thực hiện dự án Luxfashion, nhưng đã không làm hết trách nhiệm nên làm báo cáo lên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp trình TGĐ, HĐQT Ngân hàng Agribank ban hành nghị quyết nâng quyền phán quyết của Giám Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay lên 150 triệu USD đối với Công ty Lifepro VN để thực hiện dự án thiếu căn cứ.
        Hậu quả liên đới chịu trách nhiệm của Phan Quý Dương là phần nâng quyền phán quyết để chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty Lifepro VN dẫn đến thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
      • 15:20 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Kiều Trọng Tuyến là Phó TGĐ phụ trách tín dụng có ký trình để phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty Cổ phần Enzo Việt vay bổ sung vốn lưu động nay bị thất thoát, bị can Tuyến phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại trong gia đoạn này tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng..
        Sau khi bị cáo Phạm Thanh Tân được điều động sang công tác khác, bị cáo Tuyến được phân công phụ trách thay nhiệm vụ của bị cáo Tân. Từ thời điểm này, đến khi vụ án được phát hiện thì Chi nhánh Nam Hà Nội còn giải ngân tiếp 15 triệu USD, số tiền này bị chiếm đoạt vì không có hàng hóa nhập về, nhưng trong quá trình đó, bị cáo Tuyến không chỉ đạo kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm của mình để yêu cầu dừng giải ngân, hạn chế thiệt hại xảy ra.
      • 15:27 ngày 21/12/2015
        Bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền với tư cách là Trưởng phòng Tín dụng vừa ký báo cáo thẩm định đề nghị GĐ Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội phê duyệt cho vay ngắn hạn 5 triệu Euro theo báo cáo 703 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank VN, việc giải ngân chưa đánh giá cụ thể hiệu quả như thế nào thì đã tiếp tục lập và ký báo cáo thẩm định đề nghị GĐ Chi nhánh Nam Hà Nội phê duyệt giải ngân cho vay hơn 164 tỷ đồng theo nghị quyết của HĐQT. Mặc dù không nắm được đầy đủ tiến độ sản xuất của công ty từ nguồn vốn vay do ngân hàng đã giải ngân cho vay trước đó, nhưng Thu Hiền vẫn lập và ký duyệt báo cáo thẩm định đề nghị GĐ Bích Lương phê duyệt giải ngân cho Công ty Enzo Việt đươc bổ sung vốn lưu động hơn 164 tỷ đồng. Trên cơ sở báo cáo thẩm định này, GĐ Lương đã phê duyệt cho Công ty Enzo Việt vay bổ sung vốn lưu động hơn 164 tỷ đồng. Việc giải ngân này đã gây ra một phần hậu quả thiệt hại được xác định ở giai đoạn cho Công ty Enzo Việt vay vốn….
        Tài liệu tố tụng cũng xác định, Thu Hiền phải liên đới chịu trách nhiệm một phần hậu quả thiệt hại được xác định ở giai đoạn cho Công ty Enzo Việt vay là hơn 71 tỷ đồng.
      • 15:39 ngày 21/12/2015
        Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các công chức Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Hải quan Hà Nội được cơ quan công tố xác định, Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông quan hàng hóa nhập khẩu của Công ty CP Enzo Việt và Công ty LD Lifepro VN, mặc dù doanh nghiệp còn nợ tiền thuế nhưng các bị cáo Lương Thị Yên – cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây và Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Tuấn Khanh nguyên là cán bộ công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây đã giải quyết cho thông quan hàng hóa trái với quy định của luật quản lý thuế 2006 dẫn đến việc Nhà nước bị thất thu thuế nhập khẩu và gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan, lừa dối Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu thể hiện trên các tờ khai để chiếm đoạt tiền vay.
        Bị cáo Lương Thị Yên liên đới chịu trách nhiệm về số tiền hân hạn thuế nhập khẩu không đúng quy định là hơn 13 tỷ đồng, Đỗ Thị Liên Hương là hơn 7,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thúy Hằng hơn 6,4 tỷ đồng, Hoàng Tuấn Khánh hơn 62 tỷ đồng.
      • 15:49 ngày 21/12/2015
        Liên quan đến trách nhiệm của các cán bộ Hải quan, công tố viên cho biết, các ông bà Đỗ Trọng Hiền – cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Trần Quốc Hùng - cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Nghiêm Anh Minh – cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Nguyễn Thị Kim Tuyến – cựu đội trưởng Đội nghiệp vụ chi cục Hải quan Hà Tây, Nguyễn Kiều Lâm – công chức đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Hà Tây, Dương Huyền Bích Ngọc – công chức đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Hà Tây có sai phạm trong việc tiếp hận, kiểm tra tính thuế, phê duyệt thông quan, cho Công ty CP Enzo việt, Công ty LD Lifepro VN hưởng ân hạn thuế trái quy định.
        Ông Vũ Hữu Dũng – cựu công chức kiểm hóa Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Hà Tây có vi phạm về quy trình thủ tục và địa điểm kiểm tra. Tuy nhiên xét thấy hành vi của những người này không còn hậu quả hoặc không trực tiếp gây hậu quả, số thuế được hưởng ân hạn sai đến nay doanh nghiệp đã nộp đủ, chỉ còn nợ tiền phạm chậm nộp vầ một số khoản thuế GTGT bị ấn định (đây là các khoản phát sinh sau, chưa có tại thời điểm doanh nghiệp mở tờ khai).
        Hành vi của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cần phải xem xét, xử lý hành chính nghiêm khắc. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội và Chi cục Hải quan Hà Tây đề nghị xem xét, xử lý hành chính với vi phạm của nhóm cán bộ công chức nêu trên.
      • 16:01 ngày 21/12/2015
         Trong quá trình điều tra, các bị cáo, người liên quan đã nộp lại tiền được hưởng lợi tổng cộng là hơn 7,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có quyết định trả lại cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
        Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỷ đồng được Ahmed El Fehdi – tổng giám đốc Công ty LD Lifepro VN, gửi tặng cho Phạm Thị Bích Lương.
      • 16:06 ngày 21/12/2015
        Theo công tố viên, các bị cáo: Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền bị truy tố hai tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3, điều 179, BLHS và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 281, BLHS.
        Phạm Thanh Tân bị truy tố hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 281 BLHS và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2, điều 285, BLHS.
        Bị cáo Trương Thị Út, Đặng Quang Chung, Đỗ Tiến Long, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Hữu Thanh bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại khoản 3, điều 285 BLHS.
        Bị cáo Lê Minh Hiếu bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 281, BLHS.
        Bị cáo Hoàng Anh Tuấn, Kiều Trọng Tuyến, Đỗ Quang Vinh, Phan Quý Dương, Hoàng Thị Thu Hiền, Lương Thị Yên, Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Tuấn Khanh bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
      • 16:22 ngày 21/12/2015
        Sau khi đại diện VKS hoàn tất việc công bố cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án làm thất thoát gần 2500 tỷ đồng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội trước TAND Hà Nội, phiên xử bắt đầu bước vào phần thẩm vấn.
        Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu phó giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) mở đầu phần thẩm vấn tại phiên xử đại án tham nhũng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
      • 16:24 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 5
        Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu phó giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) mở đầu phần thẩm vấn
      • 16:57 ngày 21/12/2015
        PGĐ Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho biết, tại đơn vị, bị cáo phụ trách công tác marketting, sau đó được giao nhiệm vụ phụ trách tín dụng, bổ sung mảng phụ trách thanh toán quốc tế. Ngoài ra bị cáo Kim Hiền còn giúp việc cho giám đốc.
        Đối với việc giải ngân cho Công ty LD Lifepro VN, bị cáo Hiền cho biết không nhớ số liệu chính xác bao nhiêu.
        Tại tòa, bị cáo Hiền cũng cho rằng, mình không còn nhớ là có ký nháy trong tài liệu đánh giá tính khả thi của dự án thuộc Công ty LD Lifepro VN để nâng quyền phán quyết cho Lifepro VN vay. Đặt vấn đề, chủ tọa cho biết, tại cơ quan điều tra, bị cáo Hiền đã khai nhận có ký nháy vào tài liệu đánh giá tính khả thi. “Bị cáo không nhớ nhưng khai với cơ quan điều tra là đúng”, Hiền cho biết.
        Theo bị cáo Hiền, đối với việc thẩm định dự án, tại chi nhánh Nam Hà Nội, giám đốc là người có quyền ra quyết định.
        Theo quyết định của GĐ, thì Kim Hiền là tổ trưởng tổ thẩm định dự án, ngoài ra còn có một số bị cáo khác. Với tư cách là tổ trưởng phụ trách chung, giám sát, đôn đốc việc thẩm định của các bị cáo khác.
        “Các tổ viên đều có báo cáo thẩm định, còn thực tế có thẩm định không thì bị cáo không rõ. Bị cáo chỉ được phân công nhận kết quả”, bị cáo Kim Hiền khai tại tòa. Bị cáo cũng khẳng định với tư cách là tổ trưởng bị cáo không trực tiếp tham gia thẩm định. “Các cán bộ này thẩm định này xong nộp văn bản. Bị cáo chỉ đọc trên báo cáo khi các cán bộ này báo cáo lại”, bị cáo Hiền nói.
        Trong việc cho vay 50 triệu USD để mua thương hiệu, được chia làm hai lần. Lần thứ nhất giải ngân 15 triệu USD, bị cáo Hiền cho biết, mình không tham gia giải ngân.
        “Bị cáo không chỉ đạo ai ở Việt Nam, chị Lương (bị cáo Phạm Thị Bích Lương – GĐ Chi nhánh Nam Hà Nội) chỉ đạo”, bị cáo Hiền nói.
        Theo chủ tọa, so với Nghị quyết 62/NQ/HĐQT, quy định các điều kiện giải ngân cho vay, tuy nhiên bị cáo Kim Hiền cho biết, nghị quyết có quy định về giải ngân cho “chi phí khác”. “Bị cáo hiểu, việc giải ngân để mua thương hiệu cũng là chi phí khác”.
      • 16:58 ngày 21/12/2015
        Làm rõ cái gọi là “khoản chi phí khác”, chủ tọa gọi bị cáo Phan Quý Dương (SN1978, cựu Chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng Agribank). Bị cáo này cho biết, “khoản chi phí khác” theo quy định của Nghị quyết 62/NQ-HĐQT không đồng nhất với khoản chi phí cho vay để mua thương hiệu.
      • 17:03 ngày 21/12/2015
         Nói về nhận thức về hành vi của mình, bị cáo Kim Hiền cho rằng, trong việc giải ngân tiền mua 6 thương hiệu, mình được phân công và làm theo chỉ đạo của cựu GĐ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Bị cáo không được hưởng lợi.
        Bị cáo Hiền cho biết mình chỉ được hưởng lợi từ Công ty Enzo Việt nhưng là theo chỉ đạo của Phạm Thị Bích Lương là 400.000USD, sau đó bị cáo Lương cho bị cáo 50.000 USD.
        Ngoài ra, bị cáo Kim Hiền còn cho biết, nhận được 800 triệu từ số tiền mà Lê Minh Hiếu (SN 1974, Giám đốc Công ty CP Vietmade) “lại quả” trong tổng số 3 tỷ đồng.
        Bị cáo Hiền thừa nhận hành vi sai trái của mình trong việc chỉ đánh giá kết quả thẩm định dự án của Công ty CP Lifepro VN trên giấy tờ.
      • 17:05 ngày 21/12/2015
         HĐXX chuyển sang thẩm vấn Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội).
      • 17:06 ngày 21/12/2015
        cuu giam doc agribank nam hn giai trinh viec duoc "tang" xe 3,5 ty  hinh 6
        Bị cáo Phạm Thị Bích Lương
      • 17:27 ngày 21/12/2015
        Trả lời HĐXX, bị cáo Lương cho biết với vị trí giám đốc chi nhánh, bị cáo có quyền phán quyết cho vay số tiền 80 tỷ đồng.
        Thời điểm bị cáo lên làm giám đốc, Công ty LD Lifepro VN đã là khách hàng trước đó.
        Đối với món vay của Công ty LD Lifepro VN vượt thẩm quyền của giám đốc nên buộc phải trình lên cấp trên.
        Để có hồ sơ nâng quyền phán quyết tín dụng gồm hồ sơ khách hàng, hồ sơ pháp lý, tờ trình của giám đốc chi nhánh, tính khả thi của dự án…
        Khách hàng vay vốn, kế hoạch kinh doanh đã ra kế hoạch thành lập tổ thẩm định, tiến hành thẩm định, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế… trên cơ sở đó để trình lên cấp trên nâng cấp phán quyết.
        Bị cáo Lương cho hay, không biết việc tổ thẩm định không tổ chức thẩm định. Sau khi tiến hành như vậy, Kim Hiền đã ký tắt bản đánh giá thẩm định dự án Luxfashion để bị cáo trình lên cấp trên. Bị cáo Lương cũng cho hay, việc cũng kiểm tra chi tiết hồ sơ thẩm định.
        Đối chất lời khai của về thẩm định, chủ tọa yêu cầu hai cựu tổ viên thẩm định trả lời.
        Bị cáo Trương Thị Út (SN 1967, cựu trưởng phòng tín dụng, Chi nhánh Nam Hà Nội), từng là thành viên tổ thẩm định cho biết, đã không thực hiện thẩm định, việc ký vào bản thẩm định là để nhằm hợp thức hóa hồ sơ.
        Liên quan đến thẩm định, bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1975, cựu cán bộ phòng tín dụng) – tổ viên tổ thẩm định cho hay, việc thẩm định căn cứ hóa đơn chứng từ 6 thương hiệu, báo cáo thẩm định cũng đã có người soạn thảo từ trước cho bị cáo Long ký. Bị cáo được sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, phòng tín dụng ký vào hồ sơ đó. Bị cáo Long cũng cho hay, đến khi làm việc với cơ quan điều tra, thì mới biết là sở hữu các thương hiệu đó là không có thật.
        Sau khi hai cựu tổ viên thẩm định cho biết về việc thẩm định dự án, bị cáo Lương trả lời HĐXX: “Đến bây giờ, khi nghe các bị cáo ấy nói thì bị cáo mới biết, các bị cáo đó đã không tiến hành thẩm định”, bị cáo Lương nói.
      • 17:34 ngày 21/12/2015
        Nói về “chi phí khác” theo quy định của Nghị quyết 62/NQ-HĐQT và Nghị quyết 77/NQ-HĐQT, bị cáo Lương cũng cho rằng, đấy là khoản “chi phí khác” dành cho thương hiệu. Nghị quyết 77/NQ-HĐQT điều chỉnh số tiền cho “chi phí khác” để cho vay từ 15 triệu lên 50 triệu USD.
        Tuy nhiên, tại tòa, người ký hai nghị quyết này là bị cáo Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, nguyên Ủy viên HĐQT Ngân hàng Agribank) phủ nhận, và cho biết “chi phí khác” không liên quan đến thương hiệu.
      • 17:49 ngày 21/12/2015
         Việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp vay tiền mua nguyên liệu từ nước ngoài, bị cáo Lương cho hay, tài liệu liên quan đã được mở LC lại được xác nhận đầy đủ từ chứng từ liên quan thuộc chức trách của cơ quan hải quan nên bị cáo mới thực hiện giải ngân. “Bản thân bị cáo tin tưởng là hàng sẽ về, nhưng cuối cùng họ đã lừa…”, bị cáo Lương cay đắng cho biết.
        Bị cáo Lương phủ nhận việc hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Còn liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỷ đồng, bị cáo Lương cho biết là nhờ Ahmed El Fehdi – tổng giám đốc Công ty LD Lifepro VN mua.
      • 17:49 ngày 21/12/2015
        Tòa nghỉ, sáng mai tiếp tục thẩm vấn
      Nhóm PV/VOV.VN

      Sao 'Thần điêu đại hiệp 1983' qua đời vì ung thư đại tràng

      Hiểu Nguyệt |
      Sao 'Thần điêu đại hiệp 1983' qua đời vì ung thư đại tràng

      Quảng Tá Huy qua đời ở tuổi 59 sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.



      Tân Hoa Xã cho hay, Doãn Chí Bình của Thần điêu đại hiệp 1983 trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào tối 20/12. Trong những ngày cuối cùng, nam diễn viên 59 tuổi chấp nhận sự thật không qua khỏi, quyết định ngừng hóa xạ trị.
      Quảng Tá Huy phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng vào năm 2014. Ông tích cực trong việc điều trị ngay sau đó, tiếp nhận nhiều đợt hóa trị liệu.
      Vài tháng gần đây, bệnh trở nặng, sức khỏe của ông xuống dốc trầm trọng. Cách đây hai tuần, bạn bè đến thăm cho biết sức khỏe của ông rất xấu, cơ thể gầy gò, hô hấp kém.
      Cũng vì bệnh tật, tài sản trong gia đình cạn kiệt. Theo On, nguyên nhân khiến Quảng Tá Huy dừng xạ trị cũng vì kinh tế eo hẹp.
      Quảng Tá Huy sinh năm 1956, thuộc lứa sao gạo cội của TVB. Ông nổi tiếng với nhiều bộ phim như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Doãn Chí Bình), Đại thái giám, Cung tâm kế…
      Năm 1984, Quảng Tá Huy kết hôn và có ba con gái. Tuy nhiên, hôn nhân không viên mãn, họ ly hôn lặng lẽ.
      Sau đó, ông trúng tiếng sét ái tình với một phụ nữ Đại lục kém 19 tuổi. Họ kết hôn vào năm 2013, đáng buồn, nửa năm sau ngày cưới, ông phát hiện bạo bệnh.
      
Quảng Tá Huy bên người vợ hiện tại và ba con từ cuộc hôn nhân đầu.
      Quảng Tá Huy bên người vợ hiện tại và ba con từ cuộc hôn nhân đầu.
      theo zing.vn

      Phải chăng Chelsea bổ nhiệm một Guus Hiddink đã lỗi thời?

      07:50:00 20/12/2015

      Khi Chelsea bổ nhiệm Guus Hiddink thay cho Jose Mourinho, họ chắc chắn đã nghĩ tới những ngày tươi đẹp cùng ông 6 năm trước. Nhưng liệu Chelsea, và cả Hiddink nữa, có đang "ăn mày dĩ vãng"?

      1. Guus Hiddink có vẻ là một sự lựa chọn an toàn của Chelsea . Ông có danh tiếng của một trong những HLV xuất sắc nhất ở thế hệ của ông. Ông có kinh nghiệm làm việc ở Premier League, và từng thành công ở chính Chelsea.
      Cũng trong vai trò HLV tạm quyền cho The Blues, Hiddink đã đưa đội bóng tới chức vô địch Cúp FA, chỉ thua 1/22 trận ở Premier League, và đã có mặt ở trận Chung kết Champions League 2009, nếu không vì những quyết định sai của trọng tài Tom Henning Ovrebo. Đó là một trong những cuộc hồi sinh kỳ diệu nhất trong lịch sử bóng đá!
      Phải chăng Chelsea bổ nhiệm một Guus Hiddink đã lỗi thời? - Ảnh 1.
       Hiddink đã đưa Chelsea tới chức vô địch Cúp FA,
      Quan trọng hơn, Hiddink có thể mang hòa bình trở lại. Ông thuộc mẫu HLV "nhân trị", là hình mẫu đối lập với Jose Mourinho. HLV người Bồ là mẫu ưa thích chiến tranh, tới mức nếu không có một cuộc chiến, thì ông sẽ cố tạo ra nó. Hiddink, ngược lại, chẳng bao giờ muốn mất lòng ai. Ông nhã nhặn, lịch thiệp, và biệt danh "quý ông" mà Frank Lampard dùng để gọi ông quả thật không thể nào hợp hơn.
      Hiddink, do đó, là người rất phù hợp cho vai trò sửa chữa những sai lầm. Ở lần đầu dẫn dắt Chelsea, ông đã đưa Chelsea từ tình trạng hỗn loạn, đổ vỡ do cách quản lý độc tài của Felipe Scolari tạo ra thành một tập thể gắn kết, sẵn sàng sống chết vì nhau. Hiện tại, Chelsea cũng đang trong tình trạng tương tự, và đó là lý do Abramovich lập tức nhớ tới người bạn cũ sau khi đã sa thải HLV Mourinho.
      2. Tuy nhiên, khi Hiddink bắt đầu đảm nhận công việc huấn luyện ở Chelsea, ông cần, và có lẽ là ông đã hiểu, rằng tình thế bây giờ hoàn toàn khác so với 9 năm trước. Premier League đã khác. Chelsea cũng khác. Và quan trọng hơn, chính Hiddink cũng đã khác. Rất khác!
      Phải chăng Chelsea bổ nhiệm một Guus Hiddink đã lỗi thời? - Ảnh 2.
       Premier League đã khác. Chelsea cũng khác so với 9 năm trước Hiddink đến đây.
      Khi Hiddink tới Stamford Bridge hồi tháng 2/2009, chiếc gậy phù thủy trên tay ông vẫn còn đầy quyền lực. Ông đang ở trong giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp. Trước đó ít lâu, đội tuyển Nga của ông đã chơi tưng bừng ở EURO 2008 và vào tới bán kết. Trước đó nữa, ông đưa PSV tới 3 chức vô địch Hà Lan liên tiếp, và suýt cùng đội bóng này vào Chung kết Champions League năm 2005.
      Nhưng chính từ sau ngày chia tay Chelsea, sự nghiệp của Hiddink đã tuột dốc không phanh. Ông chia tay đội tuyển Nga vào năm 2010 sau khi không thể đưa họ đoạt vé dự World Cup. Ông tới Thổ Nhĩ Kỳ và sa vào vũng lầy tương tự, khi thất bại trong mục tiêu giành vé tới EURO 2012.
      Hiddink tiếp tục không thu được thành công nào khi dẫn dắt Anzhi Makhachkala, một đội bóng bị xem như một món "đồ chơi" của tỷ phú người Nga Suleyman Kerimov, trước khi quyết định nhận lời dẫn dắt Hà Lan thay cho Louis van Gaal. Và đó chính là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Hiddink.
      Hà Lan của Hiddink trở thành một đống hỗn loạn, không ý tưởng, và cũng không nốt những kết quả tốt. Chưa đầy 1 năm sau khi đoạt giải Ba ở World Cup 2014, Oranje đứng trước nguy cơ hết sức rõ ràng về việc bị loại khỏi EURO 2016, buộc LĐBĐ Hà Lan phải "trảm" gấp người mà họ từng cho là "phù hợp nhất".
      3. Hiddink, có vẻ như, đã bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp. Cũng giống như sức lực, sự minh mẫn sẽ từ từ bỏ bạn mà đi khi bạn bắt đầu bước vào độ tuổi xế chiều. Không phải vô cớ mà Leo Beenhakker, HLV huyền thoại của Hà Lan và là bậc tiền bối của Hiddink, từng nói với Hiddink rằng ông sẽ phải hối hận khi nhận lời dẫn dắt Hà Lan. Đơn giản vì ông đã quá già!
      Phải chăng Chelsea bổ nhiệm một Guus Hiddink đã lỗi thời? - Ảnh 3.
       Hiddink thất bại nặng nề khi dẫn dắt ĐT Hà Lan
      Beenhakker đã đúng. Nhưng Hiddink dường như không tin rằng mình đã "lỗi thời" như nhận xét của đồng nghiệp trẻ Ronald de Boer. Ông muốn có một "cú chốt" ấn tượng trước khi thực sự nghỉ ngơi. Ông đã thất bại với ước mơ ấy cùng Hà Lan. Giờ ông muốn làm sống lại nó với Chelsea.
      Cây đũa thần lại được vung lên một lần nữa. Lần này, liệu có phép màu nào xảy ra?.
      Theo Tùng Khánh / Trí Thức Trẻ

      Tại sao Mourinho luôn bị học trò "đâm sau lưng"?

      12:00:00 17/12/2015

      Một vài nhát dao đâm sau lưng từ các học trò đã khiến Jose Mourinho “trọng thương” nghiêm trọng. Kịch bản cũ tái diễn: Mourinho phải ra đi vì bị học trò phản bội. Tại sao luôn là như vậy?

      Tờ Daily Mail vừa phát hiện ra một chi tiết hết sức thú vị: Đúng vào ngày này 3 năm về trước, trang bìa của tờ Marca xuất hiện hình ảnh Jose Mourinho kèm theo lời tố cáo: Có ai đó đang cố gắng phản bội tôi trong phòng thay đồ. Mourinho khẳng định, trong tập thể Real Madrid có “cừu đen”.
      Giống như một sự lặp lại của số phận, đúng 3 năm sau cú đâm sau lưng khiến Mourinho phải rời Real Madrid, ông lại lên tiếng tố cáo các học trò ở Chelsea đang phản bội ông.
      Tại sao Mourinho luôn bị học trò "đâm sau lưng"? - Ảnh 1.
       Mourinho lên tiếng tố cáo các học trò ở Chelsea đang phản bội ông
      Mourinho không chỉ đích danh ai. Ông chỉ nói chung chung: “Chúng tôi đã được tập luyện một cách kỹ càng để chống các bài tấn công của Leicester và rồi Chelsea thua 2 bàn giống hệt cái cách mà tôi chỉ cho các học trò. Ai đó đã phản bội tôi”.
      Và hẳn những CĐV Chelsea vẫn còn nhớ, năm 2007, Mourinho cũng rời Chelsea theo kịch bản tương tự: Bị học trò cưa đổ ghế. Năm đó, NHM Chelsea liên tục phát động các phong trào bảo vệ Mourinho, nhưng vì mất kiểm soát phòng thay đồ, ông phải ra đi.
      Tại sao một kịch bản cứ liên tục lặp lại với Mourinho: Ông bị các học trò đâm sau lưng và ra đi mang theo một vết thương trầm trọng ở tinh thần? Tại sao Mourinho luôn bị lật đổ theo cách này?
      Theo phân tích của báo chí Anh, có vẻ như chính sự ngạo mạn của Mourinho đã biến ông trở thành cái gai trong mắt của nhiều học trò. Mourinho không bao giờ thừa nhận mình đã sai lầm, mà luôn cố gắng đổ lỗi cho khách quan.
      Mùa này, ông từng đổ lỗi một thất bại của lên đầu nữ bác sĩ Eva Carneiro, và NHM cần biết thông tin này: Thời còn ở Real Madrid, Mourinho cũng từng làm điều tương tự với bác sĩ Juan Carlos Hernandez khiến ông này phải khăn gói rời Bernabeu, giống hệt trường hợp của Eva.
      Tại sao Mourinho luôn bị học trò "đâm sau lưng"? - Ảnh 2.
       Mâu thuẫn với nữ bác sĩ Eva Carneiro khởi đầu cho quãng thời gian tệ hại của Mourinho.
      Có vẻ như sau khi đã tấn công từ trọng tài, các yếu tố khách quan, Mourinho quay ra đổi lỗi lên đầu những nhân vật hầu như chẳng liên quan trực tiếp đến chuyên môn, và ông rất khôn ngoan khi chọn những nhân vật không được nhiều NHM biết tới (đen đủi cho Mou, khi nữ bác sĩ Eva nổi tiếng hơn ông tưởng).
      Cái tôi của Mourinho cao hơn tất cả. Mùa này, cũng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân với Diego Costa, ông ép Costa phải ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 với Tottenham – trận đấu mà chơi không có tiền đạo.
      Người đặc biệt đã trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Thời đỉnh cao, Mourinho nổi tiếng với tài năng xoay tua. 2 năm nay ở ông gần như không làm việc này. Mourinho đã nhiều lần nói đến việc Eden Hazard bị kiệt sức, nhưng ông vẫn vắt Hazard một cách kiệt quệ. Tương tự là trường hợp của Ivanovic, Fabregas, những cầu thủ lẽ ra cần được nghỉ ngơi, nhưng vẫn bị Mourinho đẩy ra chiến trường làm bia đỡ đạn.
      Lịch sử không lặp lại một cách ngẫu nhiên. Chính Mourinho đã khiến nó lặp lại.
      Tại sao Mourinho luôn bị học trò "đâm sau lưng"? - Ảnh 3.
       Người đặc biệt đã trở nên tầm thường hơn bao giờ hết
      Oezil sợ Mourinho phục hưng Man.United
      Thứ ba, 22/12/2015, 02:15 (GMT+7)
      Tiền vệ Mesut Oezil thừa nhận không bao giờ muốn thấy thầy cũ Jose Mourinho thay thế Louis van Gaal ở Old Trafford, khi điều đó cũng đồng nghĩa tháng ngày Man.United trở lại vị thế số 1 bóng đá Anh sẽ đến nhanh hơn.
      Mesut Oezil gặp lại Jose Mourinho trong màu áo Arsenal

      Mourinho đã bị sa thải hồi tuần trước, sau khi Chelsea xác định ông không thể cứu vãn mùa giải này. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 52 tuổi người Bồ vẫn đang được nhiều CLB lớn trải thảm mời, Man.United là một trong số đó. Mourinho vẫn còn lưu lại Anh trong những ngày qua cho thấy, ông đang ưu tiên làm việc tại Premier League. Thậm chí, có tin ông sẽ không phải chờ đội quá lâu cho công việc mới nếu khi Van Gaal đã nhận lệnh không được thua tại Stoke City ở ngày Boxing Day (26-12).

      Oezil, người từng là một nhân tố không thể thiếu của Real Madrid trong hành trình thắng La Liga mùa giải 2011-2012 dưới quyền Mourinho, bày tỏ trên The Times: “Tôi rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra với Jose, từ thành tích sa sút của Chelsea và khi ông bị sa thải. Jose là một HLV tuyệt vời, một người chiến thắng thật sự. Tôi tin dù đến với bất kỳ CLB nào, ông ấy cũng sẽ thành công một lần nữa”.

      “Tôi biết Jose là một nhà cầm quân giỏi và đặc biệt như thế nào. Ông ấy luôn cống hiến tối đa cho đội bóng, luôn luôn bảo vệ các cầu thủ của mình. Jose có khả năng nhận thấy những phẩm chất tốt nhất từ mỗi cầu thủ và phát huy nó. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt nhất trong tương lai, luôn khỏe mạnh và tiếp tục thành công”.

      Oezil rời Real để gia nhập Arsenal với giá trị kỷ lục CLB 42,5 triệu bảng hồi mùa hè năm 2013, hiện là nhân tố rất quan trọng trong đà vươn lên của Pháo thủ ở mùa này.
      Sơn Nguyễn

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét