Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG194

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc

19:57:00 20/12/2015

Những hình ảnh chụp cảnh hiện trường vụ lở núi kinh hoàng lúc 11h40' ngày 20/12 tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Vụ lở đất nghiêm trọng tại khu công nghiệp Liễu Khê ở thôn Hồng Ao, khu mới Quang Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc xảy ra vào lúc 11h30' ngày 20/12 đã khiến cho 22 tòa nhà bị sập và gây ảnh hưởng nặng nề cho 15 công ty có liên quan.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 1.
Công tác cứu hộ cứu nạn tích cực được triển khai. Tính đến 17h cùng ngày, 900 người đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra vụ việc, 22 người vẫn đang bị mất liên lạc, 4 người trong diện gặp nguy hiểm đã được cứu thoát (3 người bị thương nhẹ, 1 người không hề hấn gì) và 22 người vẫn bị mất liên lạc (17 nam và 5 nữ). Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị đe dọa tới tính mạng.
Chính quyền thành phố Thâm Quyến đã nhanh chóng đưa ra những phương án cứu hộ khẩn cấp và ành lập nhiều đội tìm kiếm cứu hộ với sự tham gia của 1500 người. Lực lượng cứu hỏa tỉnh Quảng Đông cũng cử gần 498 nhân viên tới hiện trường giúp đỡ công tác cứu nạn dự kiến sẽ diễn ra suốt đêm.
Những hình ảnh hoang tàn ở nơi xảy ra vụ lở núi kinh hoàng:
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 2.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 3.
 22 tòa nhà đã bị sập sau vụ lở đất kinh hoàng.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 4.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 5.
 Tính đến 17h cùng ngày, 900 người đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra vụ việc, 22 người vẫn đang bị mất liên lạc, 4 người trong diện gặp nguy hiểm đã được cứu thoát và 22 người vẫn bị mất liên lạc.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 6.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 7.
 Vụ việc đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho 15 công ty có liên quan.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 8.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 9.
 Các đội cứu hộ cứu nạn nhanh chóng được thành lập.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 10.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 11.
 Những phương án cứu hộ khẩn cấp vẫn đang được tích cực triển khai.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 12.
Hiện trường vụ lở núi kinh hoàng đánh sập 22 tòa nhà ở Trung Quốc - Ảnh 13.
 Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích.
Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ

Điểm mạnh vóc dáng và nhan sắc các đối thủ của Phạm Hương trước thềm Chung kết

21-12-2015 00:00:00

Trước giờ G, hãy cùng nhìn lại những điểm mạnh cả về nhan sắc lẫn hình thể của các đại diện đang được đánh giá cao nhất tại cuộc thi năm nay, để xem Phạm Hương của chúng ta đang phải nỗi lực thế nào mới có thể toả sáng được như vậy tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Chỉ còn vài giờ nữa là đêm Chung kết của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015 sẽ diễn ra, Phạm Hương cùng tất cả các đại diện khác đang gấp rút chuẩn bị cho đêm thi của mình thật hoàn hảo và nổi bật. Xuyên suốt cuộc thi Phạm Hương vẫn luôn là người đẹp được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn thần thái, và mặc dù người hâm mộ vẫn đang rất ủng hộ và tự hào với những gì Phạm Hương thể hiện nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, các người đẹp đến từ những cường quốc nhan sắc như Mỹ, Thái Lan, Philippines, Venezuela... cũng là những đối thủ vô cùng đáng gờm.
Phạm Hương - đại diện Việt Nam

Người đẹp là một đại diện Việt Nam hiếm hoi hội tụ đầy đủ mọi điều kiện, tố chất của một Hoa hậu Hoàn Vũ từ sắc vóc đến nhan sắc và cả sự tự tin, kinh nghiệm chinh chiến tại các sân chơi sắc đẹp danh tiếng. Từ làn da nâu gợi cảm, dáng vóc với số đo khá chuẩn 80-59-91 cân nặng 52kg chiều cao 1m74, nụ cười toả sáng với bờ môi dày căng mọng cao sang... cho đến thần thái của Phạm Hương đều được khen ngợi không ngớt bởi người hâm mộ Việt lẫn các chuyên gia quốc tế. Đến chuyên gia nhan sắc nổi tiếng người Pháp - Bà trùm Hoa Hậu Ines Ligron cũng phải nhận xét: "Phạm Hương tỏa ra hào quang của một Hoa hậu Hoàn Vũ". 

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ
Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ

Olivia Jordan - đại diện Mỹ 

Hoa hậu nước chủ nhà Mỹ -  Olivia Jordan là đang là một người đẹp được đánh giá cao với vẻ đẹp, nhan sắc toả sáng lộng lẫy của cô. Công chúng cảm nhận được sự tươi sáng và nồng hậu như ánh mặt trời sớm mai, không quá gay gắt mà êm dịu qua nụ cười tươi rói cùng thần thái chuyên nghiệp và tự tin.

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn Vũ

Hoa hậu Hoàn Vũ

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn Vũ
Xuyên suốt khuôn khổ cuộc thi, người hâm mộ không thể quên được nụ cười chói loà bừng sáng ấy. Cộng thêm chiều cao vượt trội 1m80, thân hình với ba vòng nóng bỏng, người đẹp chiếm ưu thế hơn hẳn các đại diện khác tại cuộc thi này.

Hoa hậu Hoàn vũ

Aniporn Chalermburanawong - đại diện Thái Lan

Cùng với đại diện của Mỹ, Aniporn Chalermburanawong - Tân HHHV Thái Lan cũng là một đối thủ đáng gờm của Phạm Hương trong đêm Chung kết sắp tới này. Aniporn sở hữu những nét đẹp đậm chất Á Đông nhưng lại sang trọng và quý phái như một nữ hoàng. Cùng với nhan sắc, đại diện Thái Lan sở hữu vóc dáng đúng chuẩn hoàn vũ, không quá gầy hay nóng bỏng bỏi đường cong hút mắt nhưng Aniporn lại khiến người hâm mộ mãn nhãn trước thân hình săn chắc và cân đối của mình.

Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ
Pia Wurtzbach - đại diện của Philippines

Cũng nằm trong Top thí sinh xuất sắc của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 này là đại diện đến từ Philippines Pia Wurtzbach. Ngay từ những ngày đầu cuộc thi Pia Wurtzbach đã được dánh giá cao về mọi mặt từ ngoại hình, vóc dáng, thần thái đến khả năng thu hút và gây ấn tượng trước đám đông. Pia Wurtzbach sở hữu gương mặt Á Đông hiền hậu với những nét lai Đức ấn tượng: mũi cao thon gọn, đôi mắt sâu sắc sảo, khuôn miệng trái tim gợi cảm, cùng với đó là mái tóc đen nhánh mang lại cho người đẹp nét bí ẩn đầy mê hoặc. Với chiều cao 1m75 cùng số đo hình thể 86-61-89, Pia Wurtzbach là đối thủ khiến không ít đại diện phải dè chừng.

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa Hậu hoàn vũ
Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ
Mariana Jiménez - đại diện Venezuela

Không những hoàn hảo về mặt hình thể, Mariana Jiménez, đại diện đến từ cường quốc Hoa hậu Venezuela, còn là một trong những người đẹp sở hữu khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp. Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt của Mariana chính là bờ môi, khuôn miệng không quá rộng nhưng bờ môi lại căng mọng hút hồn vô cùng. Người đẹp luôn biết cách tận dụng lợi thế này cho các bức hình chụp chân dung khiến thần thái và phong cách của người đẹp càng thêm thu hút và quyễn rũ.

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa Hậu hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ
Ariadna Gutierrez - đại diện Colombia

Thí sinh ấn tượng nhất tại cuộc thi năm nay là hoa hậu Colombia - Ariadna Gutiérrez, cũng là quê hương của đương kim hoa hậu Hoàn vũ Paulina Vega. Ngay từ những ngày đầu Ariadna đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho với chỉ số hình thể chuẩn và chiều cao 1m78.
Hoa hậu Hoàn Vũ

Hoa hậu Hoàn Vũ

Hoa hậu Hoàn Vũ
Trong phần thi bikini của đêm Bán kết, người xem không khỏi mê mẩn trước thân hình quá đỗi săn chắc và gợi cảm của người đẹp. Người đẹp được đánh giá là hội tụ đầy đủ mọi điều kiện bảo vệ vương miện Colombia năm nay.

Hoa hậu Hoàn Vũ
Urvashi Rautela - đại diện Ấn Độ

Urvashi Rautela đại diện của Ấn Độ, sở hữu gương mặt sắc sảo, từ đôi môi đỏ mọng rạng rỡ, nước da trắng mịn cho đến ánh mắt hút hồn. Sức quyến rũ và nóng bỏng của Urvashi Rautela khiến không một ai có thể rời mắt khỏi, người đẹp sở hữu chiều cao 1m73 với số đo 3 vòng: 86-63,5-88,9.

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ

Hoa hậu hoàn vũ
Đêm Bán kết vừa qua với hai phần trình diễn bikini và trang phục dạ hội, tất cả những lợi thế về nhan sắc và vóc dáng đều được người đep phô diễn một cách hoàn hảo và tuyệt mỹ nhất.

 Theo Mai Ami / Trí Thức Trẻ

Phát hiện bom hẹn giờ trên máy bay Pháp chở hơn 460 người

Dân trí Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Air France đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya sau khi phát hiện một quả bom bị gài trong toilet trên máy bay.

Phát hiện bom hẹn giờ trên máy bay Pháp chở hơn 460 người


Máy bay của Air France hạ cánh khẩn cấp ở Kenya sau khi phát hiện thiết bị nghi là bom hẹn giờ. (Ảnh: AP)
Máy bay của Air France hạ cánh khẩn cấp ở Kenya sau khi phát hiện thiết bị nghi là bom hẹn giờ. (Ảnh: AP)
Chuyến bay mang số hiệu 463 này phải hạ cánh khẩn cấp khi đang trên đường từ sân bay Mauritius ở thành phố Mombasa của Kenya đến Paris sau khi một hành khách phát hiện một vật thể nghi là thiết bị nổ có gắn đồng hồ hẹn giờ.
Giới chức sân bay Kenya đã khám xét máy bay ngay sau khi máy bay này hạ cánh an toàn và sơ tán toàn bộ  459 hành khách và 14 người trong phi hành đoàn. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Kenya cho biết, một hành khác trên máy bay đã phát hiện ra một vật thể “giống đồng hồ bấm giờ gắn trên một chiếc hộp” trong nhà vệ sinh.
Các chuyên gia sau đó đã xác nhận vật thể này là một quả bom gài trên máy bay của Air France. Thiết bị nổ này sau đó đã được đưa ra khỏi sân bay đến một nơi an toàn.
Sân bay Mauritius đã bị phong tỏa trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn vài giờ trong quá trình sơ tán hành khách và phục vụ quá trình điều tra.
AP dẫn lời một cảnh sát địa phương cho biết họ đang thẩm vấn ít nhất 6 hành khách về vụ việc. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ gài bom trên.
Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung một đoạn video về một kẻ cực đoan đến từ Mauritius có tên gọi Abu Shueib al-Afriki. Tên này đã kêu gọi người Hồi giáo ở nơi hắn sống gia nhập IS.
Minh Phương
Theo RT
Video: AP

Messi-Suarez tỏa sáng, Barca vô địch FIFA Club World Cup 2015

Dân trí Thể hiện đẳng cấp hơn hẳn, Barcelona đã đánh bại River Plate 3-0 nhờ cú đúp của Suarez và 1 bàn của Messi. Đoàn quân HLV Luis Enrique đã lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2015 đầy thuyết phục.
 >> Barcelona 3-0 River Plate (Kết thúc)


Barca ăn mừng chức vô địch FIFA Club World Cup 2015 tại Yokohama (Nhật Bản)
Barca ăn mừng chức vô địch FIFA Club World Cup 2015 tại Yokohama (Nhật Bản)

Barcelona đã thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay từ vòng bán kết, khi họ hạ Quảng Châu Hằng Đại (Trung Quốc) 3-0 ở bán kết ở trận đấu mà Messi, Neymar vắng mặt. Trước đối thủ River Plate được đánh giá cao hơn, HLV Luis Enrique đã thể hiện sự thận trọng cần thiết khi tung ra đội hình mạnh nhất.

Messi mở tỷ số 1-0 cho Barcelona ở phút 36
Messi mở tỷ số 1-0 cho Barcelona ở phút 36
Messi vẩy má ngoài mở tỷ số cho Barcelona trước River Plate

Nhà vô địch châu Âu phần nào lúng tung ở hiệp 1, khi River Plate chơi áp sát. Nhưng Lionel Messi đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng tuyệt vời ở cuối hiệp 1, giải tỏa áp lực và giúp Barcelona thi đấu tự tin hơn.
Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Enrique chơi tự tin hơn và Luis Suarez lập thêm một cú đúp đẹp mắt giúp Barca hoàn tất chiến thắng 3-0. Như vậy trong cả hai trận đấu ở FIFA Club World Cup 2015, CLB xứ Catalan đều giành thắng lợi với tỷ số 3-0 và không để thủng lưới.
Barcelona đã đi vào lịch sử FIFA Club World Cup với 3 lần vô địch và họ kết thúc năm 2015 với 5 danh hiệu cao quá. Lionel Messi và Luis Suarez cũng trở thành hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải đấu này với 5 bàn thắng.
So với trận đấu bán kết với Quảng Châu Hằng Đại, HLV Enrique đã đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân. Busquets, Neymar, Rakitic hoạt động ở giữa sân, trong khi cả Messi lẫn Neymar đã khỏi ốm để hiện diện trên hàng công cùng Luis Suarez, người đã lập hattrick ở bán kết.
Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, cả hai đội đều quyết tâm ghi bàn nhưng chưa có cơ hội đáng kể nào được tạo ra. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và các cầu thủ không kiềm chế được sự bình tĩnh. Jordi Alba đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Carlos Sanchez ở phút 16.

Suarez nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barca ở phút 49
Suarez nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barca ở phút 49
Suarez giúp Barca dẫn River Plate 2-0

Tình huống đáng kể đầu tiên mà Barca tạo ra ở phút 24 khi Neymar đột phá rồi tung đường chuyền thông minh để Dani Alves tung cú đá căng, nhưng tài năng của thủ thành Barovero đã cứu thua cho River Plate.
Messi vẫn là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Barcelona khi sau cú đánh đầu của Neymar, Messi khống chế khéo léo trước khi tỉa bóng tinh tế đánh bại thủ thành Barovero, mở tỷ số 1-0 và giải tỏa áp lực cho các cầu thủ Barcelona.
Barca suýt nữa có bàn thứ hai ở cuối hiệp 1, nhưng Suarez không hạ được Barovero ở tình huống đối mặt. Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, từ đường chuyền phản công của Sergio Busquets, Suarez phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Barovero ở thế đối mặt, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Barcelona.
Sau đó, Messi có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Barovero. Liên tục sau đó, Barcelona cũng có hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng cả Messi, Neymar rồi Suarez đều dứt điểm quá vội vàng.


Suarez đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 cho Barcelona
Suarez đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 cho Barcelona
Suarez hoàn tất cú đúp, Barca dẫn River Plate 3-0

Barcelona đang thi đấu đầy ung dung, nhưng các đường bóng tấn công của họ vẫn tỏ ra đầy sắc sảo. Neymar đã có pha đi bóng khéo léo trước khi bấm bóng để Suarez đánh đầu tinh tế hạ Barovero, đưa tỷ số lên thành 3-0 cho Barcelona ở phút 68.
Tình huống đẹp nhất mà River Plate tạo ra ở phút 77, sau đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội bên cánh trái, Gabriel Mercado đánh đầu khá hiểm hóc nhưng thủ môn Bravo đã tung người đẩy bóng cứu thua cho Barcelona.
Sau đó, Gonzalo Martinez còn 1 lần đưa bóng tìm đúng cột dọc Barca đầy đáng tiếc. Về cuối trận, Neymar đã pha đột phá đầy dũng mãnh và tung cú sút khéo léo, nhưng thủ môn Barovero đã cứu thua cho River Plate. Ngôi sao người Brazil không có duyên ghi bàn, dù anh chơi khá hay và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Barcelona.
Đội hình thi đấu
Barcelona (4-3-3): Bravo; Alves, Pique, Mascherano (Vermaelen 80'), Alba; Rakitic (Sergi Roberto 66'), Busquets, Iniesta; Neymar (Mathieu 89'), Suarez, Messi.
River Plate (4-1-3-2): Barovero; Mercado, Maidana, Alvarez, Vangioni; Kranevitter; Sanchez, Viudez, Ponzio (Martinez 46'); Mora (Gonzalez 46'), Alario.
Kim Anh

GS Ngô Bảo Châu chỉ ra điểm bất lợi của khoa học Việt Nam

Dân trí Tại Lễ tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ngày 20/12, tại Hà Nội , GS Ngô Bảo Châu đã chỉ ra một trong những điểm rất bất lợi của khoa học Việt Nam là không có tạp chí được xếp loại ISI.

"Trại toán"
Tại Lễ tổng kết, GS Trần Văn Nhung- Phó Ban Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học đã ví von: “Tôi vẫn nhớ rất rõ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Hôm nay, nhân ngày lễ trọng đại này, tôi xin mạn phép được mượn lời nhà thơ để nói về Toán. Năm năm ấy bấy nhiêu ngày/ Mà nay Toán học đổi thay đã nhiều”.
Ông cũng chỉ ra, trong 5 năm vừa qua, mỗi năm Việt Nam tăng 20% công trình công bố Toán quốc tế. Trong 5 năm gần đây, Việt Nam tăng gấp 2 lần. Đấy là con số không hề nhỏ.
Cũng theo GS Nhung, nếu trong văn học ta có trại viết văn Nguyễn Du, có thể hình dung trong Toán học, Viện cũng là một “trại toán” để sáng tạo.
Chương trình đã thổi một luồng gió mới không chỉ trong toán học mà còn lan tỏa sang lĩnh vực khác. Những hoạt động vừa qua của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã góp phần tạo ra các nền tảng ban đầu, tạo ra phong cách làm việc mới trong nghiên cứu, giảng dạy về Toán học và điều hành của Bộ GD&ĐT.
GS Ngô Bảo Châu - Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - khẳng định, viện là đơn vị hạt nhân trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học của Việt Nam. Viện được thiết kế theo mô hình mới, hưởng ưu đãi từ ngân sách Nhà nước. Điều đó cho thấy Chính phủ kỳ vọng lớn vào vai trò của viện trong việc tạo ra sức bật cho Toán học Việt Nam.
GS Châu cho hay, trong 5 năm qua, Viện đã tập trung 4 mảng đề tài lớn gồm: Nghiên cứu cơ bản, ng cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực và hợp tác Quốc tế.
Trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, Viện đã thực hiện tốt vai trò là đơn nghiên cứu, hỗ trợ, kết nối giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế tới nghiên cứu và tham gia các hoạt động học thuật của Viện; phối hợp với các nhóm nghiên cứu khác để thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam.
Trên bình diện đào tạo, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân của Chương trình trọng điểm trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng học sinh giỏi về Toán, các khóa huấn luyện giáo viên chuyên Toán, các chương trình hè cho sinh viên trên cả 3 miền đất nước.
Mặc dù các hoạt động này phần lớn đã có từ trước nhưng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã có vai trò nhân rộng những mô hình tốt, hỗ trợ trong các khâu tổ chức, vận hành, kinh phí để những mô hình ấy hoạt động tốt hơn, quy mô hơn.
Phải đầu tư kinh phí và công sức quá lớn
Theo GS Ngô Bảo Châu, kế hoạch sắp tới của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là tiếp tục duy trì những hoạt động nghiên cứu và khoa học chuyên môn. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội.
Đặc biệt, trong thời gian tới, Viện đang có một dự án phôi thai, đó là nghiên cứu về sự xói lở của ruộng bậc thang.
“Mặc dù dự án đang thai nghén nhưng tôi rất kì vọng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính- ngân hàng, công nghệ thông tin, khí tượng, thủy văn, triển khai chương trình Đào tạo tiến sỹ Toán học xuất sắc dựa vào sự phối hợp với các trường ĐH lớn ở Hà Nội và một số trường ở nước ngoài”, GS Châu nhấn mạnh.

Học sinh tham khảo mô hình toán học mới
Học sinh tham khảo mô hình toán học mới
Tuy nhiên theo GS Châu, một trong những điểm rất bất lợi của khoa học Việt Nam là không có tạp chí được xếp loại ISI.
Viện không có chủ trương xây dựng một tạp chí mới, vì việc này đòi hỏi mức độ đầu tư cả về kinh phí và công sức quá lớn. Thay vào đó, Viện chia nguồn lực vào hai hướng thực tế hơn: Khai thác các bài viết chất lượng cao của Hội thảo thường niên để nâng cấp và ủng hộ cho Acta được xếp loại ISI và xây dựng chuỗi bài được công nhận ISI từ lâu.
Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ lắng nghe để có báo cáo chính thức với Chính phủ.
“Về cơ chế làm việc, GS Trần Văn Nhung có nói, hãy xem Viện này như trại viết văn Nguyễn Du. Tôi rất mừng vì điều đó, bởi Toán học cũng cần có không gian để sáng tạo. Chúng ta cần chuyển phương thức của Viện từ can thiệp sang hỗ trợ cho sự phát triển.

Trước đó, ngày 17/8/2010, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020. Ngày 23/12/2010, Phó thủ tướng đã ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - giải pháp trung tâm của chương trình.
Quốc Huy

Mourinho không nhận được tiền đền bù hợp đồng khi chia tay Chelsea

Dân trí Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải nhưng vị chiến lược gia này không hề nhận được một xu từ khoản đền bù khổng lồ được ký kết trong hợp đồng.


Trên trang chủ đội bóng hôm 17/12, ban lãnh đạo Chelsea cho biết quyết định “chia tay” Mourinho dựa trên cơ sở đồng thuận giữa cả hai bên. Nhưng đó chỉ là một cách nói để tránh làm bẽ mặt người ra đi, giống như lần Chelsea cho Mourinho thôi việc ở nhiệm kỳ đầu (năm 2007).
Theo bản hợp đồng mới mà Jose Mourinho ký kết với Chelsea từ đầu mùa có thời hạn đến năm 2019, ông sẽ nhận mức lương 370.000 đôla mỗi tuần. Nhưng nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải trước thời hạn hợp đồng kết thúc, ông sẽ nhận được số tiền đền bù lên đến 60 triệu đôla (40 triệu bảng Anh).
Trước thời điểm Jose Mourinho bị sa thải vào đêm qua, báo giới Anh liên tục đề cập đến vấn đề vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ được nhận khoản tiền đền bù hợp đồng khủng lên đến 40 triệu bảng. Cũng vì thế nên ban lãnh đạo Chelsea đã chần chừ trong việc đưa ra quyết định sa thải Người đặc biệt dù đội bóng thi đấu cực kỳ tệ hại.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ BBC, dù bị Chelsea sa thải nhưng  Mourinho vẫn không được thể nhận khoản tiền kếch xù này theo lý thuyết mà chỉ nhận lương đến hết mùa giải này, vào khoảng 10,5 triệu đôla. Còn theo Telegraph, "Người Hạnh phúc" sẽ nhận lương cho đến khi nào tìm được việc mới thì thôi, nhưng không quá 40 tuần.
Hiện tại, sau khi rời Chelsea, Mourinho sẽ có quãng thời gian để nghỉ ngơi trước khi nhận lời đề nghị phù hợp. Ở tuổi 52, còn quá sớm để HLV giàu cá tính người Bồ Đào Nha nghĩ đến việc nghỉ hưu.
HP

Cầu thủ Chelsea nói gì sau khi Mourinho bị sa thải?

Dân trí Trên mạng xã hội, những học trò như Fabregas hay Cesar Azpilicueta đều lên tiếng cảm ơn HLV Mourinho và chúc ông thành công trong tương lai.
 >> Chelsea sa thải Mourinho chỉ sau 10 phút
 >> Mourinho mất ghế vì bị học trò “đâm sau lưng”

Ngay sau khi HLV Mourinho ra đi, Giám đốc kỹ thuật của Chelsea, Michael Emenalo đã thừa nhận về mối bất hòa giữa HLV Mourinho và các cầu thủ Chelsea. Đó là nguyên nhân chính đẩy “Người đặc biệt” rời khỏi Stamford Bridge.


Fabregas cảm ơn HLV Mourinho
Fabregas cảm ơn HLV Mourinho
Tuy nhiên, những cầu thủ Chelsea vẫn dành cho HLV Mourinho những lời chúc tốt đẹp. Trên trang Twitter, tiền vệ Fabregas (người từng bị báo giới Anh cho là cầm đầu nhóm phản bội Mourinho) viết: “Cảm ơn ông vì những gì đã làm cho tôi. Thực sự, tôi nợ ông rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy nhớ ông. Chúc ông giành được thành công trong tương lai”.
Cùng với Fabregas, hậu vệ Cesar Azpilicueta cũng lên tiếng cảm ơn HLV người Bồ Đào Nha. Anh viết: “Thực sự, hôm nay là một ngày buồn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV Mourinho vì những gì ông ấy đã làm được cho CLB và riêng cá nhân tôi trong những năm qua.
Tôi chúc ông ấy giành được thành công trong tương lai. Với thành tựu ông ấy đã làm được ở Chelsea luôn nằm trong ký ức của những người hâm mộ cũng như trong lịch sử của CLB. Cảm ơn ông rất nhiều”.
Trong khi đó, theo tiết lộ của phóng viên David Ornstein của đài BBC, đội trưởng John Terry đã từ chối nói về HLV Mourinho trước báo giới. Tương tự là những cầu thủ, nhân viên khác của Chelsea.
H.Long

Mourinho bị sa thải ở Chelsea: Mặt trái của sự độc tài

Dân trí Vậy là Mourinho đã ra đi trong tình trạng không thể tồi tệ hơn. Trong những ngày cuối cùng ở Stamford Bridge, ông gần như bị “cô lập”, với sự ngoảnh mặt của các cầu thủ, ban lãnh đạo… Đó là mặt trái của sự độc tài ông đã xây dựng ở Stamford Bridge.

Người đặc biệt hay người cô lập
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Chelsea, Mourinho vẫn tiếp tục… đả kích học trò. Ông cho rằng các cầu thủ Chelsea cần phải tự ý thức được nghề nghiệp của mình để cố gắng hơn nữa. Chỉ trước đó 1 ngày, ông đã gây sốc khi cho rằng mình đã bị toàn đội… phản bội.

Mourinho tự mình cô lập với phần còn lại của Chelsea
Mourinho tự mình cô lập với phần còn lại của Chelsea
Với những phát ngôn kiểu như vậy, Mourinho đã tự đẩy mình vào thế đối lập với các học trò. Sự nghi ngờ ấy đã tạo ra những khoảng cách vô hình giữa ông và những cầu thủ của mình. Nó được xem là nguồn gốc dẫn tới bất ổn trong phòng thay đồ.
Cách đây không lâu, phóng viên Garry Richardson của đài BBC tiết lộ rằng một cầu thủ Chelsea (giấu tên) đã chia sẻ với ông rằng thà chịu thua còn hơn chiến đấu vì Mourinho. Tuyên bố ấy chính là thất bại lớn nhất của “Người đặc biệt” (chứ không phải kết quả trên sân).
Ai cũng hiểu, Mourinho trở lại Chelsea với khát vọng xây dựng triều đại giống như Sir Alex ở MU nhưng kế hoạch này đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau 2 năm. Trong đó, việc Mourinho không thể xây dựng niềm tin, khối đoàn kết trong phòng thay đồ chính là nguyên nhân chính khiến ông vỡ mộng.
“Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân” - chân lý ấy vẫn còn vẹn nguyên. Hãy nhìn việc hầu hết trụ cột của Chelsea đều thi đấu thất vọng (tới khó tin) trong mùa giải này để nghiệm ra sự đúng đắn của điều đó.
Thế nhưng, không chỉ tự cô lập với cầu thủ, Mourinho còn tự đặt mình vào thế đối đầu với ông chủ Abramovich. Không dưới 1 lần, “Người đặc biệt” đã lên tiếng thách thức tỷ phú người Nga sa thải mình. “Nếu sa thải tôi, Chelsea sẽ mất đi HLV xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng” - Mourinho từng hùng hồn tuyên bố trước báo giới.
Chưa hết, ngay trong trận đấu đầu mùa, Mourinho đã đưa ra quyết định không được lòng những thành viên của Chelsea khi chửi rủa rồi ban hành lệnh cấm với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Theo nhiều nguồn tin, không ít nhân viên của Chelsea đã cố ý tránh mặt Mourinho sau động thái ấy vì… sợ mắc lỗi.
Chính sự độc tài của Mourinho đã tự đẩy ông vào thế cô lập so với phần còn lại của đội bóng.
Mặt trái của sự độc tài
“Déjà vu Blues” - Tờ Daily Star giật tít ngay sau khi Mourinho bị sa thải. Trong bài báo, tác giả đã kể lại câu chuyện về Makelele ở thời điểm “Người đặc biệt” mất việc năm 2007. Trong đó, tiền vệ người Pháp đã tiết lộ trước báo giới: “Tôi nhận được tin về Drogba. HLV Mourinho sẽ bị sa thải vào ngày mai. Tôi rất ngạc nhiên bởi cứ nghĩ ông ấy không thể đụng tới.

Hình ảnh tội nghiệp của Mourinho ngày rời Chelsea
Hình ảnh tội nghiệp của Mourinho ngày rời Chelsea
Sau buổi tập ở Cobham vào hôm sau, tôi đã gặp Rui Faria (trợ lý HLV Mourinho) để hỏi về chuyện này. Ông ấy nói việc Mourinho ra đi là đúng sự thật. Tôi hỏi lý do và Rui Faria đáp rằng nhiều cầu thủ ở CLB đã phàn nàn về Mourinho, đặc biệt là John Terry. Tôi nhận thức về cuộc chiến trong phòng thay đồ”.
Tới đây, nhiều người sẽ cảm thấy quen thuộc với những gì diễn ra ở mùa giải này. Sự độc tài đã giúp Mourinho chinh phục mọi thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp nhờ tập thể có tính kỷ luật rất cao.
Mặc dù vậy rõ ràng, nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ “loạn phòng thay đồ”, khi sự độc tài ấy đi quá giới hạn hoặc tiềm ẩn những mầm nổi loạn có cá tính lớn trong đội hình. Không phải cá tính lớn nào cũng quy phục Mourinho như Ibrahimovic và bên cạnh đó, có những cá tính sẽ bị Mourinho triệt hạ trên con đường xây dựng triều đại của mình (như Iker Casillas).
Điều đó giải thích tại sao đế chế của Mourinho chưa bao giờ thành công quá 3 năm và hầu như mọi nơi ông đặt chân tới (trừ Inter) đều xuất hiện những vụ loạn phòng thay đồ.
Tất nhiên, đó là cách làm bóng đá của Mourinho, người vốn được xem là kẻ phản diện xuất sắc của thế giới bóng đá. Ông sẽ chẳng bao giờ thay đổi “công thức” ấy bởi khi ấy, sẽ chẳng còn là… Mourinho nữa.
Chỉ tiếc rằng, tham vọng của Mourinho (xây dựng đế chế như Sir Alex) vẫn còn dang dở. Trong ngày đầu trở lại Chelsea, ông tự xưng mình là “Người hạnh phúc” nhưng hôm qua, người ta bắt gặp hình ảnh Mourinho trùm kín đầu rời Chelsea. Những hình ảnh ấy có giá trị hơn gấp vạn lời nói.
Và rồi, Mourinho sẽ là bắt đầu hành trình mới, ở CLB đầy tham vọng mới. Người ta sẽ lại nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh ngạo nghễ của ông.
H.Long

Không có chuyện bắt được "nàng tiên cá" 48 kg ở Quảng Nam

Dân trí Ngày 20/12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho hay đang tiến hành xác minh thông tin “nhảm nhí” việc người dân bắt được một “nàng tiên cá” nặng 48kg ở vùng biển xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Vài ngày qua, cư dân mạng cũng người dân ở tỉnh Quảng Nam xôn xao trước thông tin ngư dân ở xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành), bắt được một “nàng tiên cá” nặng 48 kg. Thông tin này được trang quangnamonline.com.vn đăng tải.
Hình ảnh một cố gái có vẻ mệt mỏi nằm trong tấm lưới được trang mạng thổi đây là nàng tiên cá
Hình ảnh một cố gái có vẻ mệt mỏi nằm trong tấm lưới được trang mạng "thổi" đây là "nàng tiên cá"
Nội dung từ bài viết đăng trên trang mạng này có nội dung: “Sáng nay, sau nhiều ngày mai phục, người dân chài lưới tại Xóm Lưới (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã dùng thuốc mê và lưới bắt được “nàng tiên cá” nặng 48 kg…
Được biết, trước đó có một số người dân tại đây thường ra sông bắt cá thì thấy xuất hiện một nàng tiên cá thường hay trèo lên ghềnh đá tắm nắng nên về kể lại cho bà con tại xóm nghe nhưng tất cả đều không tin, còn nói là bịa đặt, trên đời này làm gì có nàng tiên cá.
Bực mình, một nhóm người đã tiến hành mai phục đánh lưới để bắt bằng được nàng tiên cá trên. Cho đến sáng hôm nay, nàng tiên cá lại trèo lên ghềnh đá để tắm nắng thì bị một số người dân đánh thuốc mê, dùng lưới bắt tại trận”.
Nội dung thông tin trên trang mạng về nàng tiên cá bị bắt
Nội dung thông tin trên trang mạng về "nàng tiên cá" bị bắt
Để khẳng định thông tin này, trạng mạng trên còn đưa hình ảnh một cô gái nằm trong tấm lưới với vẻ mặt mệt mỏi và cho biết “nàng tiên cá” này đã được đưa ra bệnh viện Minh Thiện chuyền nước chờ các chuyên gia khoa học người Mỹ sang nghiên cứu...
“Tác giả” nội dung trên còn dẫn lời anh Trần Nhật Dũng, người trực tiếp bắt được nàng tiên cá, cho biết đã có 1 số chuyên gia Việt Nam đang tiếp cận bảo vệ sức khỏe cho nàng tiên cá và “có 1 đại gia người Nhật đã trả 1 triệu USD để mua nàng tiên cá này nhưng anh Dũng đã từ chối”.
Điều đáng nói, thông tin trong bài viết trên không có căn cứ, không có thật nhưng nhiều người vẫn tin và chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Trao đổi với PV Dân trí về thông tin trên, ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam - khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, không có thật, người ta đưa thông tin lên nhằm mục đích “câu view”.
“Sau khi nghe thông tin, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đang tiến hành kiểm tra nguồn tin này xuất phát từ đâu, trang mạng này có nguồn gốc ở đâu. Sau khi kiểm tra, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Phạm Hồng Quảng cho biết.
Công Bính

Xe tải gây tai nạn chết người trước bến xe Nước ngầm

VOV.VN -Một người tử vong tại chỗ khi chiếc xe máy va chạm với xe đầu kéo trên đường Ngọc Hồi, đoạn gần bến xe Nước Ngầm.
tai nạn bến xe nước Ngầm
Tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo tại bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Vào khoảng 12h50 hôm nay (20/12), chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1973) điều khiển xe máy mang BKS 29H1-191.26 chở theo chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962) có HKTT tại ngõ 61 phố Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội lưu thông trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội) theo hướng đi đường Giải Phóng. Khi đến đoạn bến xe Nước Ngầm, thì xảy ra va chạm với một chiếc xe đầu kéo mang BKS 88C-079.04 lưu thông cùng chiều và đang chuyển hướng rẽ phải về phía ngã ba Pháp Vân.
tai nạn bến xe nước Ngầm
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Tai nạn xảy ra khiến chị Tuyết Mai tử vong tại chỗ, chị Hương người điều khiển xe máy bị thương nhẹ, lái xe điều khiển chiếc xe đầu kéo đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT đội 14 đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng đã phối hợp với các lực lượng chức năng công an Quận Hoàng Mai giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do các phương tiện trong vụ tai nạn nằm chắn hết phần đường dành cho các phương tiện rẽ phải nên các phương tiện di chuyển trên đường Ngọc Hồi bị ùn dài, di chuyển khó khăn theo hướng đi đường Giải Phóng trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.
tai nạn bến xe nước Ngầm
Các phương tiện trên đường Ngọc Hồi bị ùn dài. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
Đến khoảng 14h40, vụ tai nạn được giải quyết triệt để, các phương tiện di chuyển bình thường.
Đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe Nước Ngầm đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông ngiêm trọng. Vì vậy, các chủ phương tiện khi qua đoạn đường này cần đặc biệt đi chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn giao thông./.
Nguyễn Tuấn - VOVGT Quốc gia

Cát Phượng: 'Quang Lê quá mất lịch sự khi tự ý ngồi bàn chủ tọa'

(iHay) Việc Quang Lê là khách 'không mời mà đến' tham dự buổi giới thiệu Liveshow đầu năm 2016 của NSƯT Hoài Linh, đặc biệt là hành động tự ý lên ngồi bàn chủ tọa cùng các nghệ sĩ khách mời khác đã khiến Cát Phượng, đại diện phía ban tổ chức, bức xúc.

Cát Phượng: 'Quang Lê quá mất lịch sự khi tự ý ngồi bàn chủ tọa' - ảnh 1Cát Phượng (trái) bức xúc vì Quang Lê tự ý lên ngồi bàn chủ tọa 
Cát Phượng: 'Quang Lê quá mất lịch sự khi tự ý ngồi bàn chủ tọa' - ảnh 2Quang Lê (bìa trái) là khách 'không mời mà đến' trong buổi ra mắt Liveshow Hoài Linh trưa 18.12 - Ảnh: BTC
Tối 19.12, Cát Phượng đã chia sẻ dòng trạng thái giới thiệu Liveshow Hoài Linh, đồng thời khẳng định một lần nữa Quang Lê không có mặt trong show hài Đời bạc lắm, kệ, cứ cười trước đã. Lý do Cát Phượng phải nhấn mạnh điều này là vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của ba nuôi Phương Mỹ Chi trong buổi giới thiệu Liveshow của Hoài Linh trưa 18.12, do Cát Phượng làm giám đốc sản xuất kiêm tổng đạo diễn chương trình.
Trước dòng chia sẻ của Cát Phượng, một số cư dân mạng đã vào bình luận, góp ý: "Không thích Quang Lê cũng đâu cần phải nói thế...". Tuy nhiên, Cát Phượng đã thẳng thắn trả lời: "Không phải chị không thích Quang Lê nhưng Quang Lê đã sỗ sàng lên ngồi như vậy là mất lịch sự, khi chưa có sự đồng ý của chị...".
Cát Phượng: 'Quang Lê quá mất lịch sự khi tự ý ngồi bàn chủ tọa' - ảnh 3Dòng trạng thái gây xôn xao của Cát Phượng - Ảnh: Chụp màn hình
Chia sẻ thêm với iHay.vn về tình huống Quang Lê bất ngờ đến tham dự buổi giới thiệu Liveshow của Hoài Linh, Cát Phượng cho biết bên cạnh lý do không thể mời nam ca sĩ Cô hàng xóm vào show nhạc, cô còn cảm thấy bực mình vì sự xuất hiện đường đột của Quang Lê và hành động tự ý lên ngồi ở bàn chủ tọa.
Nguyên văn chia sẻ của Cát Phượng với iHay.vn: "Ca sĩ Quang Lê đường đột lên bàn chủ tọa của nghệ sĩ ngồi như vậy là quá mất lịch sự, làm tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên. Có người còn lên tiếng hỏi sao Quang Lê ngồi trên bàn giới thiệu mà trên poster chương trình không có Quang Lê. Đây là điều làm tôi thấy rất bực mình vì thứ nhất, Quang Lê quá mất lịch sự khi chưa có sự đồng ý của ban tổ chức mà đã lên ngồi như thế. Quang Lê được quyền đến dự vì hôm đó là sinh nhật của anh Hoài Linh nhưng chỉ được quyền ngồi bên dưới thôi. Thứ 2, giữa tôi và Quang Lê chưa một lần làm việc chung và thậm chí không có chơi thân với nhau nên tôi rất ngại mời Quang Lê. Điều đặc biệt, khi mời Quang Lê, giấy phép rất khó khăn vì Quang Lê là ca sĩ hải ngoại, xin giấy phép biểu diễn rất lâu. Hơn nữa, với số lượng khách mời anh, chị, em nghệ sĩ như vậy là quá đủ trong Liveshow Hoài Linh rồi".
Ngay sau đó, iHay.vn đã liên lạc với Quang Lê nhưng anh từ chối bình luận về vụ việc. 
N.H
Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn
Chủ nhật, 20/12/2015, 08:06 (GMT+7)
* Lãnh đạo TPHCM thăm các đơn vị quân đội
(SGGP).- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2015), chiều 19-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong những ngày này, nhân dân cả nước đều nhớ về lớp lớp các anh hùng, chiến sĩ đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. “Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao hiện vật cho Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự đóng góp to lớn của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, chỉ vẻn vẹn 70 người, nhưng đã làm tốt trách nhiệm trong việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy những hiện vật, ký ức thể hiện lịch sử quân đội Việt Nam anh hùng. “Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự hy sinh của quân đội, không một bức tranh, một bài hát, một hiện vật nào có thể thể hiện hết những hy sinh của quân đội ta. Nhưng những gì mà bảo tàng đang lưu giữ đã góp phần phát huy truyền thống của quân đội ta, chuyển tải từ thế hệ này sang thế hệ khác sự hy sinh không gì thay thế được của các cán bộ, chiến sĩ quân đội”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 71 tờ tiền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tượng trưng cho 71 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 19-12, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm Lữ đoàn 77 (Quân khu 7). Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Thân Thị Thư chúc mừng những thành tích của đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự đóng góp tích cực của Lữ đoàn 77 vào việc góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho TP phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, công nhân viên Trường Đại học Trần Đại Nghĩa và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y - bác sĩ Bệnh viện 175.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dẫn đầu, đã đi thăm, chúc mừng Hội Cựu chiến binh TPHCM và Quân y viện 7A (Quân khu 7). Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và các thành viên trong đoàn chúc lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TPHCM và Quân y viện 7A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành cùng phấn đấu cho mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
NHÓM PV
- See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/12/406566/#sthash.9hynAtCV.dpuf
Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn
Chủ nhật, 20/12/2015, 08:06 (GMT+7)
* Lãnh đạo TPHCM thăm các đơn vị quân đội
(SGGP).- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2015), chiều 19-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong những ngày này, nhân dân cả nước đều nhớ về lớp lớp các anh hùng, chiến sĩ đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. “Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao hiện vật cho Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự đóng góp to lớn của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, chỉ vẻn vẹn 70 người, nhưng đã làm tốt trách nhiệm trong việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy những hiện vật, ký ức thể hiện lịch sử quân đội Việt Nam anh hùng. “Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự hy sinh của quân đội, không một bức tranh, một bài hát, một hiện vật nào có thể thể hiện hết những hy sinh của quân đội ta. Nhưng những gì mà bảo tàng đang lưu giữ đã góp phần phát huy truyền thống của quân đội ta, chuyển tải từ thế hệ này sang thế hệ khác sự hy sinh không gì thay thế được của các cán bộ, chiến sĩ quân đội”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 71 tờ tiền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tượng trưng cho 71 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 19-12, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm Lữ đoàn 77 (Quân khu 7). Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Thân Thị Thư chúc mừng những thành tích của đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự đóng góp tích cực của Lữ đoàn 77 vào việc góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho TP phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, công nhân viên Trường Đại học Trần Đại Nghĩa và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y - bác sĩ Bệnh viện 175.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dẫn đầu, đã đi thăm, chúc mừng Hội Cựu chiến binh TPHCM và Quân y viện 7A (Quân khu 7). Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và các thành viên trong đoàn chúc lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TPHCM và Quân y viện 7A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành cùng phấn đấu cho mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
NHÓM PV
- See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/12/406566/#sthash.9hynAtCV.dpuf

Trỗi dậy tham vọng chinh phục sao Hỏa

Một vị tỷ phú tuyên bố dùng bom nhiệt hạch để cải tạo môi trường sống trên hành tinh đỏ, xây dựng một thuộc địa cho khoảng 1 triệu người. Trong khi đó, anh chàng sinh viên miệt mài nghiên cứu chế tạo động cơ có thể khiến một con tàu đến sao Hỏa và trở về mà chỉ tốn một bình nhiên liệu.
Sao Hỏa là một hành tinh lạnh lẽo và không có sự sống. Thế nhưng, khi những thông tin như sao Hỏa từng có một đại dương hay nước đang chảy trên bề mặt hành tinh đỏ được công bố, niềm tin về khả năng “tồn tại được” ở hành tinh cằn cỗi này trỗi dậy rất mạnh ở con người.
Sao Hỏa được cho là một nơi đầy hứa hẹn đối với các nhà khoa học, để trở thành chốn định cư mới của loài người. Thế nên, bắt đầu xuất hiện nhiều ý tưởng có phần kỳ quặc về việc đưa con người lên sao Hỏa.
Một vị tỷ phú tuyên bố dùng bom nhiệt hạch để cải tạo môi trường sống trên hành tinh đỏ, xây dựng một thuộc địa cho khoảng 1 triệu người. Trong khi đó, anh chàng sinh viên trẻ tuổi lại đang miệt mài nghiên cứu chế tạo động cơ có thể khiến một con tàu đến sao Hỏa và trở về mà chỉ tốn một bình nhiên liệu.
Những ý tưởng… không đùa
Tàu thăm dò của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và các công cụ khác đã chỉ ra rằng sao Hỏa từng có một đại dương nước lỏng - một gợi ý trêu ngươi rằng cuộc sống từng hiện diện ở đây. Và bây giờ NASA công bố tin tức gây sốc: nước đang chảy trên sao Hỏa.
Phát hiện này làm tăng tỉ lệ cược rằng có sự hiện diện của sự sống trên sao Hỏa, trong khi NASA đang toán tính việc gửi phi hành gia đến đây vào năm 2030 như một dự án tiếp theo nhằm khám phá không gian và cuộc sống ngoài hành tinh. Nhưng NASA đang không biết bằng cách nào có thể gửi con người đến sao Hỏa và giúp họ tồn tại trên một hành tinh khắc nghiệt thì nhiều cá nhân tuyên bố họ đang thử nghiệm nhiều phương pháp và sắp hiện thực hóa điều này.
Về môi trường sống trên sao Hỏa, tỷ phú người Mỹ Elon Musk nung nấu ý định dùng bom nhiệt hạch để biến đổi khí hậu lạnh giá. Theo đó, việc sử dụng một quả bom nhiệt hạch sẽ giải phóng các khí gây hiệu ứng nhà kính (như CO2 và CH4), giúp hành tinh đỏ có nhiệt độ ấm hơn.
Có vẻ như điều này hoàn toàn thực tiễn bởi vì băng ở hai cực Bắc - Nam của sao Hỏa chứa một lượng lớn khí CO2 đang ở trạng thái đóng băng. Nếu như với một năng lượng vừa đủ, có thể biến đổi các CO2 ở dạng băng này thành dạng khí, từ đó tạo ra được hiệu ứng nhà kính và khiến cho nhiệt độ của hành tinh này tăng lên.
Trỗi dậy tham vọng chinh phục sao Hỏa - ảnh 1
Tuy nhiên, đó chỉ là một ý tưởng trong phim khoa học viễn tưởng và không thực sự khả thi. Giới khoa học lại muốn tận dụng các tiểu hành tinh hoặc các thiên thạch để bắn phá hai cực của sao Hỏa nhờ công nghệ tên lửa đẩy hiện đại để thay đổi quỹ đạo của các tiểu hành tinh. Chương trình chuyển hướng quỹ đạo của các tiểu hành tinh do NASA thực hiện có nhiệm vụ gửi các robot lên một tiểu hành tinh gần Trái Đất. Chúng sẽ có nhiệm vụ thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh này, bằng các động cơ tên lửa đẩy và đưa nó vào quỹ đạo của Mặt Trăng để các nhà khoa học có thể nghiên cứu tính chất của nó và chuẩn bị cho các công cuộc khai thác tài nguyên vũ trụ trong tương lai.
Về phương tiện lên sao Hỏa, sinh viên Patrick Neumann tại Đại học Sydney đã được cấp bằng sáng chế cho mẫu động cơ đẩy ion mà anh chế tạo, phá vỡ kỷ lục hiệu suất của động cơ đẩy ion hiện đại nhất của NASA, với tuyên bố: du lịch sao Hỏa “khứ hồi” chỉ cần một bình nhiên liệu. Patrick Neumann nhận xét, mẫu động cơ của NASA đang sử dụng Xenon - một vật chất khan hiếm trên Trái Đất.
Trong khi đó, động cơ của anh có thể biến nhôm, titan hay nhiều kim loại thông dụng khác thành nhiên liệu. Anh tự tin cho biết 20kg Magie có thể đẩy được một con tàu 100kg tới sao Hỏa và quay trở lại trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Tàu vũ trụ có thể “ăn” một xác vệ tinh trên quỹ đạo để có thêm nhiên liệu. Điều này vừa làm sạch rác vũ trụ lại vừa có thể tăng lượng dự trữ cho động cơ.
Trỗi dậy tham vọng chinh phục sao Hỏa - ảnh 2 Patrick Neumann và mẫu động cơ của anh trong phòng thí nghiệm.
Phải rất thận trọng
Nỗ lực đưa người lên sao Hỏa giống như một công nghệ chưa được thử nghiệm, tỷ lệ thất bại thậm chí chạm ngưỡng 100%. Nói một cách khác, mọi ý tưởng đều hoang đường và những thảm kịch như đang chờ đón. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, năng lượng từ một quả bom nguyên tử, hay nhiệt hạch là không đủ để giải phóng lượng CO2 cần thiết. Thậm chí, nếu kiên quyết đi theo con đường này thì quá trình cải tạo môi trường sao Hỏa sẽ cần đến hàng nghìn quả bom như vậy. Tuy nhiên cho dù có mang được cả nghìn đầu đạn lên sao Hỏa thì việc kích nổ vẫn là một bước đi sai lầm, có thể là một trong những quyết định tệ hại nhất của con người.
Các vụ nổ bom nguyên tử sẽ biến sao Hỏa thành một phiên bản vũ trụ của thảm họa Chernobyl năm 1986. Hơn thế nữa, hàng nghìn vụ nổ bom nguyên tử sẽ tạo ra một đám mây phóng xạ khổng lồ phủ kín hành tinh này. Nó sẽ chấm dứt mọi nỗ lực của con người trong việc đặt chân lên sao Hỏa. Theo thời gian, các phóng xạ này sẽ thấm vào các lớp đất và có thể là cả nguồn nước phía bên dưới. Khi nguồn tài nguyên đất và nước bị ô nhiễm bởi phóng xạ, sao Hỏa sẽ trở thành một hành tinh chết mãi mãi.
Nhiều người tin rằng công nghệ thay đổi quỹ đạo, tiểu hành tinh sẽ khỏa lấp được những khiếm khuyết của ý tưởng “ném bom”. Tuy nhiên, kích thước tiểu hành tinh, cường độ lực công phá phải “đủ cần thiết” để gây ra một vụ va chạm với năng lượng tương đương với hàng nghìn đầu đạn nhân. Điều khó khăn nhất là các nhà khoa học cần phải tính toán chính xác để ném các tiểu hành tinh này vào đúng vị trí hai cực của sao Hỏa. Ngoài ra, còn phải chờ đợi liệu kế hoạch thay đổi quỹ đạo này có thực sự an toàn vì chỉ cần sai sót một chút thì rất có thể Trái Đất sẽ trở thành mục tiêu chứ không phải sao Hỏa.
Trỗi dậy tham vọng chinh phục sao Hỏa - ảnh 3 NASA tin rằng họ có thể gửi một tàu vũ trụ có người lái đến sao Hỏa thông qua Phobos.
Ý tưởng về động cơ của Patrick Neumann nhận được nhiều lời khen, thế nhưng vẫn có những nhược điểm của một động cơ hoạt động trên nguyên lý đẩy ion. Chúng tạo ra lực đẩy bằng cách gia tốc các ion và phóng chúng ra để thu phản lực. Những động cơ này chỉ thích hợp sử dụng trong chân không. Để tiếp cận các hành tinh hay đơn giản như Mặt Trăng, con người vẫn phải dựa vào những tên lửa đẩy. Tuy nhiên, Neumann nói rằng động cơ của anh vẫn có thể sử dụng để tiếp cận các đối tượng có trọng lực thấp như mặt trăng Phobos hay Deinos của sao Hỏa, hay trở thành ứng dụng tuyệt vời tích hợp cho các vệ tinh trong quỹ đạo Trái Đất. Trong những nỗ lực mới nhất, NASA tin rằng bằng cách phát triển hơn nữa các phương thức đẩy hiện tại của tàu vũ trụ, họ có thể gửi một tàu vũ trụ có người lái đến sao Hỏa. Một kịch bản tiếp theo là tiếp tế nhiên liệu trước khi đến sao Hỏa thông qua Phobos, vận chuyển tàu vũ trụ không người lái tới đây, hạ cánh tàu vũ trụ chứa bốn phi hành gia đến Phobos sau một chuyến đi 8 tháng từ Trái Đất. Sau đó, chở họ và nhiên liệu tiếp tế hạ cánh xuống sao Hỏa trong 10 tháng, trước khi đưa các nhà du hành trở về Trái Đất.
Tuy nhiên, một chuyến hành trình dài bên trong “một hộp kim loại chật chội” sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của phi hành đoàn. Kéo dài thời gian trong không gian không trọng lực sẽ có những ảnh hưởng xấu, bao gồm mất mật độ xương và sức mạnh cơ bắp. Chưa kể đến việc xuất hiện những thách thức tinh thần và ảnh hưởng tâm lý. Phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) quay theo quỹ đạo Trái Đất có thể đáp xuống Trái Đất bằng một tàu phi thuyền không gian nếu cần thiết. Đối với đội thám hiểm sao Hỏa bị cô lập, quê nhà chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bầu trời, liên lạc sẽ trở nên khó khăn do tín hiệu vô tuyến phải đi trong khoảng thời gian dài.
NASA sẽ tiếp tục tìm hiểu về sao Hỏa và trau dồi kế hoạch trong vòng 15 năm tới. Tất nhiên, có những khó khăn phía trước, nhưng điều quan trọng là nỗ lực này không đòi hỏi bất kỳ bước đột phá khoa học quá lớn nào. Thay vào đó, tất cả các yếu tố cần thiết phụ thuộc vào nghiên cứu khoa học chính xác, cải tiến công nghệ cùng “niềm tin và thật nhiều may mắn”. Con người đang ở gần sao Hỏa hơn bao giờ hết. Và sứ mệnh đặt chân lên hành tinh đỏ này, nếu thành công, sẽ tạo nên một thành tựu đột phá nhất trong ngành công nghiệp vũ trụ thế kỷ 21 của loài người…
Theo Công An Nhân Dân

Ba năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình: một dấu hỏi

Nhàn Đàm |
Ba năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình: một dấu hỏi

Có một sự trái ngược và chênh lệch lớn lao về mức độ ưu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng thời gian ba năm cầm quyền, đó là sự gia tăng cao độ quyền lực cá nhân của ông với sự hiếm hoi của những chính sách có thể thúc đẩy nền kinh tế và sự phát triển của đất nước Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm
Thời điểm cuối tháng 11 năm 2015 đánh dấu một trong những mốc quan trọng với nền chính trị và tương lai phát triển của Trung Quốc trong những năm gần đây, khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu tròn 3 năm kể từ ngày nhậm chức vào giữa tháng 11 năm 2012.
Ba năm, tức quá nửa nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của ông Tập trên cương vị lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã trôi qua, và những gì mà ông Tập thực hiện được vẫn đang bị đặt một dấu hỏi.
Người Mỹ thường nói về chức vị tổng thống của mình rằng: “Nếu anh không tạo được dấu ấn trong nhiệm kỳ thứ nhất, thậm chí anh sẽ chẳng có cơ hội có được nhiệm kỳ thứ hai”.
Ở Trung Quốc thì không như vậy, cho dù nhìn lại quá nửa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tập, những dấu ấn cá nhân của nhà lãnh đạo tối cao này với sự phát triển của Trung Quốc vẫn được xem là quá ít ỏi.
Có một sự trái ngược và chênh lệch lớn lao về mức độ ưu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng thời gian ba năm cầm quyền, đó là sự gia tăng cao độ quyền lực cá nhân của ông với sự hiếm hoi của những chính sách có thể thúc đẩy nền kinh tế của đất nước này phát triển.
Sau ba năm cầm quyền, ông Tập được thừa nhận rộng rãi cả từ trong lẫn ngoài nước như là nhà lãnh đạo Trung Quốc nắm giữ nhiều quyền lực nhất kể từ sau Đặng Tiểu Bình, và thậm chí là có thể chỉ đứng sau Mao Trạch Đông vốn là người nắm giữ quyền lực tối thượng kể từ khi nước CHND Trung Hoa ra đời năm 1949.
Với chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, Tập Cận Bình đã bắt giữ hàng loạt những nhân vật cao cấp nhất ở cả hệ thống chính trị lẫn quân đội, một điều chưa có ai dám làm trước đó ngoại trừ Mao Trạch Đông.
Ở thời điểm hiện tại, quyền lực tối cao của ông Tập gần như là không ai có thể thách thức.
Thế nhưng, nếu nhìn lại sự đổi thay tích cực về thể chế chính trị và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, vốn là điều mà người dân Trung Quốc mong đợi từ ông Tập với tư cách người lãnh đạo tối cao, thì mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Số chính sách có tác động tích cực đến nền kinh tế trong ba năm dưới thời ông Tập là quá ít, người chịu trách nhiệm điều hành nền kinh tế của ông Tập là Thủ tướng Lý Khắc Cường đang bị đánh giá là kém cỏi nhất so với các đời thủ tướng trước đó của Trung Quốc như Chu Dung Cơ hay Ôn Gia Bảo.
Suốt ba năm qua, tất cả những gì bộ đôi Tập – Lý làm được cho nền kinh tế là các gói kích cầu cỡ bự, trong đó phần lớn được dành cho giới doanh nghiệp quốc doanh, như một động thái cố gắng duy trì nguyên trạng cơ cấu nền kinh tế, thay vì đưa ra những chính sách tái cơ cấu và cải cách nền kinh tế mà người dân và các chuyên gia nước này mong đợi.
Quả thực, những gì to tát nhất mà ông Tập làm được trong ba năm qua đang khiến tất cả bị sốc và choáng váng, nhưng ý nghĩa thực tế của nó với sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai là tương đối hạn chế.
Chiến dịch chống tham nhũng đồ sộ của ông Tập đang đưa hàng trăm ngàn quan chức Trung Quốc ra tòa vì tội hối lộ và tham nhũng, trong đó có không ít những quan chức cao cấp nhất.
Tác động của nó với hệ thống chính trị của Trung Quốc là không phải bàn cãi, sau sự kiện này các quan chức nước này có lẽ sẽ giảm bớt việc nhận hối lộ và tham nhũng, bớt công khai thể hiện sự giàu có của mình đi. Nhưng cội rễ vấn đề thì vẫn còn nguyên vẹn.
Những nguyên nhân chủ đạo gây ra nạn tham nhũng ở Trung Quốc gần như vẫn chưa bị chạm đến, đó là việc thiếu một cơ chế giám sát hiệu quả, và nhất là lương bổng của quan chức nước này theo quy định vẫn còn quá thấp.
Khi những cái rễ này chưa bị nhổ đi, thì một khi chiến dịch bắt bớ qua đi, nó sẽ lại mọc lại và phát triển.
Trong suốt ba năm qua, người dân và các chuyên gia Trung Quốc vẫn tự an ủi nhau rằng sự tập trung cao độ quyền lực cá nhân của ông Tập là bước đi đầu tiên, tạo nền tảng cho những cải cách mạnh mẽ sau đó. Nhưng giờ đây, những hy vọng ấy dường như đang cạn dần.
Những dấu hiệu về một sự thay đổi toàn diện nền kinh tế và hệ thống chính trị Trung Quốc vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, trong khi ông Tập và bộ sậu ngày càng lún sâu vào cuộc chiến chống tham nhũng phức tạp của mình.
Cuộc cải cách lớn tiếp theo mà ông Tập đang theo đuổi là cải tổ quân đội, chứ không phải hệ thống kinh tế. Và nền kinh tế thì có vẻ như đang bị bỏ bê, những dấu hiệu xấu thì ngày càng tăng trong khi những chính sách cải cách thì vẫn chỉ là những hy vọng.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi những sự kiện tồi tệ nhất trong nền kinh tế Trung Quốc lại xuất hiện một cách tập trung và dày đặc trong khoảng thời gian ba năm ông Tập cầm quyền.
Năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong vòng ba thập kỷ, tổng nợ của các tập đoàn quốc doanh thì tăng lên cao kỷ lục, đã có những tập đoàn nhà nước đầu tiên tuyên bố phá sản.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 8 năm 2015, khi thị trường chứng khoán Trung Quốc đổ vỡ, tạo ra một cuộc tháo chạy tán loạn, hàng ngàn tỷ USD đã bốc hơi chỉ trong vài ngày và buộc chính phủ phải lấy 500 tỷ USD từ quỹ dự trữ ngoại tệ ra để cứu thị trường.
Dĩ nhiên, đây là những hậu quả tích tụ trong nền kinh tế Trung Quốc suốt nhiều năm qua và bùng nổ đúng vào nhiệm kỳ của ông Tập, nhưng sự bàng quan và bỏ bê nền kinh tế của bộ sậu lãnh đạo là nguyên nhân khiến sự đổ vỡ này có quy mô lớn và hậu quả lâu dài nhất.
Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian dành cho ông Tập không còn nhiều nữa. Chỉ còn hai năm nữa là nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tập sẽ kết thúc, tức khoảng thời gian ông Tập duy trì quyền lực tối cao của mình sẽ chỉ còn hai năm nữa.
Đến năm 2017, khi đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra, người kế nhiệm ông Tập sẽ được chỉ định, và ông Tập sẽ phải san sẻ bớt quyền lực cho nhân vật kế nhiệm này trong 5 năm sau đó, cũng giống như ông Tập đã làm khi giữ vai trò người kế nhiệm cho ông Hồ Cẩm Đào trước đây.
Nói cách khác, quyền lực mà ông Tập đã mất tới ba năm để tập trung được trong tay sẽ dần chuyển bớt cho người khác, và khả năng có thể đưa ra những chính sách táo bạo để cải tổ hệ thống chính trị và kinh tế Trung Quốc trong 5 năm đó sẽ ngày càng ít đi.
Điều này dẫn tới một điểm yếu cố hữu của hệ thống chính trị Trung Quốc, nó không buộc nhà lãnh đạo phải thể hiện dấu ấn cá nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu như muốn tiếp tục tại vị trong nhiệm kỳ thứ hai như hệ thống chính trị Mỹ.
Các tổng thống Mỹ nếu muốn trúng cử nhiệm kỳ thứ hai thì phải nỗ lực tạo ra dấu ấn cá nhân và thành quả trong việc điều hành đất nước trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Trung Quốc thì không như vậy, và nó dẫn tới việc ông Tập đã để quá nửa nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào việc tập trung quyền lực mà bỏ bê việc điều hành nền kinh tế.
Các nhà phân tích đang đặt ra câu hỏi, liệu ông Tập có thể làm được gì trong hai năm ít ỏi còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên, trước khi phải san sẻ quyền lực cho người kế nhiệm trong 5 năm sau đó.
Thực ra, dù ông Tập có ra sao đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không có vấn đề gì lắm với Trung Quốc. Nền kinh tế nước này vẫn đang tự vận hành một cách khá trơn tru, dù vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.
Nó sẽ chỉ dẫn đến hậu quả lớn nhất là Trung Quốc sẽ mắc kẹt trong nền kinh tế của chính mình, khi mà cơ hội để nước này cải tổ nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng sắp trôi qua.
Trung Quốc sẽ vẫn là một cường quốc kinh tế, nhưng sẽ tăng trưởng dần chậm lại, và khả năng bứt phá để đuổi kịp Mỹ sẽ gần như không còn.
Thậm chí, khi Nhật Bản và EU quay trở lại guồng quay tăng trưởng, kinh tế Trung Quốc thậm chí sẽ còn có thể bị qua mặt nếu tình trạng trì trệ vẫn không thay đổi.
theo Một thế giới

Thế giới 24h: Gián điệp khuấy đảo nước Nga

- Nga phát hiện một lượng gián điệp kỷ lục đang hoạt động tại nước này, máy bay Pháp chở hàng trăm khách bị gài bom... là các tin đáng chú ý trong 24h qua.
Nổi bật
Các cơ quan tình báo nước ngoài đang tăng cường hoạt động ở nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho hay. Ông nhấn mạnh, Nga sẵn sàng có những phản ứng thích đáng trước thách thức này.
Nga, Putin, thế giới, 24 giờ, gián điệp, tình báo, nước ngoài
Tổng thống Putin. (Ảnh: Reuters)
Cơ quan phản gián Nga đã "vạch mặt 320 đặc vụ của cơ quan tình báo nước ngoài cũng như những người đồng lõa", Tổng thống Nga cho biết.
Tổng thống Putin hy vọng các cơ quan an ninh Nga sẽ đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế hiệu quả cũng như bảo vệ tốt biên giới. Theo ông, các cơ quan an ninh Nga nên phối hợp hoạt động với quân đội để nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang Nga.
"Chúng ta đã chứng kiến các phi công và chuyên gia tình báo phối hợp hoạt động hiệu quả như thế nào ở Syria, việc phối hợp hành động của họ tốt ra sao... Chúng ta chưa dùng mọi biện pháp mà chúng ta có. Chúng ta còn có những biện pháp bổ sung và sẽ sử dụng khi cần thiết", ông Putin nói.
Tin vắn
- Slovenia hôm 20/12 đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên cho phép các cặp đôi đồng giới được quyền kết hôn và nhận con nuôi hay không. Đây là cuộc bỏ phiếu thứ hai về quyền của những người đồng giới tại nước này trong 3 năm qua.
- Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon là Samir Qantar đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Damascus vào sáng sớm 20/12, Chính phủ Syria và nhóm quân Hezbollah cho hay.
- Người dân Tây Ban Nha hôm 20/12 đã bỏ phiếu bầu Quốc hội. Trong bầu cử lần này, nhiều đảng mới được kỳ vọng sẽ giành thắng lợi lớn so với đảng Bảo thủ và đảng Chủ nghĩa xã hội.
- Cảnh sát chống khủng bố Indonesia hôm 20/12 cho hay đã bắt giữ một số nghi phạm Hồi giáo ở một số địa điểm tại đảo Java, phá nhiều âm mưu riêng rẽ chống cộng đồng thiểu số Shi'te và nhằm vào các lễ hội mừng Giáng sinh, Năm mới.
- 10 người đã được đưa tới viện sau khi một vụ nổ khí lớn diễn ra tại một tòa nhà dân cư ở Volgograd, một thành phố lớn ở nam nước Nga hôm 20/12. Vụ nổ đã làm một phần của tòa nhà bị sập ngay sau khi cư dân được sơ tán.
- Mỹ không tìm cách thay đổi chính quyền tại Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với truyền thông Nga khi ở thăm Moscow. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này gọi Tổng thống Syria là "nam châm hút khủng bố" và rằng ông Assad không thể ở lại Syria về lâu dài.
- Khoảng 3.600 quan chức và cư dân đã tham gia diễn tập thảm họa hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Sendai của Nhật hôm 20/12. Sendai là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên mở cửa lại sau thảm họa Fukushima năm 2011, bất chấp cảnh báo về rủi ro xây dựng.
- Một máy bay chở khách của Air France đi từ Mauritius tới Paris hôm 20/12 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Kenya sau khi một quả bom được tìm thấy trên máy bay. Hiện, có một số hành khách đáng nghi trên chuyến bay đã bị nhà chức trách Kenya điều tra.
- Cảnh sát Thái hôm 20/12 cho biết, 12 du khách Malaysia và một hướng dẫn viên bản địa đã thiệt mạng khi xe bus của họ gặp nạn tại bắc Thái Lan.
Tin ảnh
Nga, Putin, thế giới, 24 giờ, gián điệp, tình báo, nước ngoài
Các ứng viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ tuyên bố trong cuộc tranh luận cuối cùng của năm 2015 rằng, ưu tiên hàng đầu của họ là tập trung cho kinh tế Mỹ và đánh bại IS. Trong ảnh là các ứng viên Martin O'Malley (phải), Hillary Clinton và Bernie Sanders. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn
"Ông ta đã trở thành người tuyển quân xuất sắc nhất của IS. Nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ cho mọi người xem các video Donald Trump đang lăng mạ đạo Hồi và người Hồi giáo để tuyển thêm những kẻ thánh chiến cực đoan", ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton nói về đối thủ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump, sau khi ông này có những tuyên bố làm bầu không khí bài Hồi giáo tại Mỹ và nước ngoài thêm căng thẳng.
Sự kiện
21/12/1898 - Nhà khoa học Pierre và Marie Curie tìm ra nguyên tố phóng xạ radium
Hoài Linh
Indonesia: Chìm phà chở khách, hơn 80 người mất tích
Tuấn Anh , Theo AP/Xinhua
* 13 người chết trong vụ tai nạn xe buýt ở Thái Lan

Lực lượng cứu hộ đưa các hành khách được giải cứu vào bờ

Ông Roki Asikin, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn ở Makassar, thủ phủ tỉnh South Sulawesi cho hay, chiếc phà chở 110 hành khách và 12 thành viên thủy thủ đoàn đang trên đường tới các thị trấn trên đảo Sulawesi, thì bị những đợt sóng cao hơn 3m nhấn chìm tại khu vực cách cảng Siwa thuộc huyện Wajo khoảng 21km về phía Đông Nam vào chiều 19-12. Sáu tàu cứu hộ đã được điều đến hiện trường sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp về vụ chìm phà. Trong số hành khách có 14 trẻ em. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy thân nhân các gia đình có người bị nạn lo lắng đứng đợi người nhà tại cảng Siwa.

Trong một diễn biến khác, sáng 19-12, một chiếc xe buýt du lịch chở 25 người trên đường từ tỉnh Chiang Rai đã gặp tai nạn tại khu vực tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, làm 13 người thiệt mạng, trong đó có 12 khách du lịch Malaysia và 1 hướng dẫn viên du lịch người Thái Lan. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai cho hay, vụ tai nạn cũng khiến 12 người khác bị thương, gồm 10 du khách Malaysia, 1 hướng dẫn viên người Malaysia và 1 hướng dẫn viên người Thái Lan. Không có người Trung Quốc nào bị thương như thông tin trước đó trên truyền thông địa phương. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng

Người dân TP Đà Nẵng đang vô cùng bức xúc, lo lắng khi thông tin 246 lô đất ven biển nằm sát sân bay quân sự Nước Mặn (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) bị gom trọn.


 

Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1

Ông Tăng Hà Vinh, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn cho biết, số diện tích đất này khoảng 40.000 mét vuông, có thể làm chỗ ở cho hàng trăm nghìn người.
Ông Vinh cũng lo lắng kèm nghi ngờ số đất này do người Trung Quốc đứng sau chi tiền nhờ người mua hộ.
Theo nhiều người, khu vực này từ năm 2008 đến nay tập trung khá nhiều người gốc Hoa sinh sống. Khách du lịch Trung Quốc cũng tập trung đến ở các khách sạn, resort ở đây.
Đặc biệt, trong khu vực này có Crowne Plaza mỗi năm đón hàng nghìn khách du lịch đến từ Trung Quốc.
Chủ đầu tư của khách sạn Crowne Plaza mới đây tiếp tục mở rông xây thêm khách sạn JW Marriott ngay bên cạnh. Chủ đầu tư muốn đưa thêm 300 lao động người Trung Quốc sang khiến dư luận phản đối và phải tạm dừng.
Anh Nguyễn Đông, một người dân Đà Nẵng cho hay, nhiều nhà hàng mọc lên ở đoạn đường Võ Nguyên Giáp chạy qua khu vực này cũng trưng biển hiệu bằng chữ Trung Quốc bên cạnh biển tiếng Việt Nam.
“Có nhiều nhà hàng chữ Hán còn to hơn tiếng Việt. Thậm chí dịch vụ massage cũng ghi biển bằng chữ Hán. Các dịch vụ này chỉ phục vụ khách Trung Quốc, khách trong nước thường bị hạn chế.
Đặc biệt có mấy nhà hàng không đặt tên bằng chữ mà chỉ đặt tên bằng số như 18, 37, 27. Mấy con số này cộng lại đều bằng 9. Tôi không biết họ đặt vậy có mục đích gì, nhưng rất lạ.
Có tin là người Trung Quốc tiếp tục gom đất ở đây, nếu chính quyền không quản lý tốt thì nguy cơ biến thành khu phố Tàu với dãy phố xá đông đúc là rất cao”, anh Đông nhận xét.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:
Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2
Những lô đất ven đường Võ Nguyên Giáp, sát cạnh sân bay Nước Mặn đã bị một nhóm cá nhân thu gom
 Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3
Một lô đất trước cổng ra vào sân bay Nước Mặn đã có chủ và xây dựng phần móng

Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 4
Bờ rào sân bay Nước Mặn với bên ngoài nham nhở số điện thoại rao bán đất. Tuy nhiên, phần lớn các lô đất ở đây đều đã có chủ rõ ràng. Các số điện thoại trên tường cũng không thể liên lạc được.
  Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 5
Dãy nhà hàng nằm sát cạnh sân bay Nước Mặn, chuyên phục vụ khách Trung Quốc
Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 6

Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 7
Cận cảnh bảng hiệu bằng chữ Trung Quốc ven đường Võ Nguyên Giáp mà người dân lo sợ biến thành khu phố Tàu
 Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 8

  Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 9

  Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 10

Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 11
Con đường Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao - nơi có nhiều lô đất được cho là do người Trung Quốc đứng phía sau thu gom
Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 12
Khách sạn JW Marriott đang thi công ven đường Võ Nguyên Giáp
Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 13
Nhiều trong số các nhà hàng này lấy tên là các con số 18, 27, 36 có tổng 9
 Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 14

 Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 15
Một biển quảng cáo song ngữ sai quy định, vì chữ Hán lớn bằng chữ Việt Nam
  Cận cảnh con đường có nguy cơ trở thành phố Tàu ven biển Đà Nẵng - Ảnh 16
Những tiệm massage đều trưng biển quảng cáo có chữ Trung Quốc
Theo Trí thức trẻ

in mới nhất vụ tài xế bị khách lạ dùng búa táng vào đầu

Vị khách lạ dùng búa đánh liên tục vào đầu tài xế, tuy nhiên đã nhanh chóng bị tài xế khống chế và “tống” xuống khỏi xe.

Rạng sáng ngày 20/12, tại khu vực xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ khách đi xe dùng búa tấn công tài xế giữa đêm khuya thanh vắng. Tuy nhiên dù bị thương nặng nhưng tài xế vẫn kiên quyết chống trả nên đối tượng đã bỏ chạy.
  Tin mới nhất vụ tài xế bị khách lạ dùng búa táng vào đầu - Ảnh 1
Anh Hùng đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân của vụ việc là anh Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), anh Hùng được khách lạ thuê chở đi và gặp nạn.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đến BVĐK Đồng Nai nơi anh Hùng đang được chăm sóc để tìm gặp anh Hùng.
Tại bệnh viện, anh Hùng run run kể lại sự việc khiến anh suýt “mất mạng” nếu không nhanh trí. Anh Hùng nhớ lại là vào khuya ngày 19/12, anh L.(chủ một cơ sở cho thuê xe du lịch ở TP Biên Hòa) có nhờ anh chở khách đi miền tây (đi Đồng Tháp) khoảng 3 ngày, anh Hùng đồng ý. Vì vậy đến 21 giờ 30 cùng ngày, anh Hùng chạy xe innova 7 chỗ biển số 60M… đến một quán cà phê ở phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) đón khách.
Theo quan sát của anh Hùng thì vị khách là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người này cho biết là đề nghị anh Hùng chở đi Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau khi hai người ngồi uống cà phê thì vị khách yêu cầu anh chạy xe về xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để đón thêm 2 người bạn nữa đi chung.
Trên đường đi, vị khách liên tục chỉ cho anh Hùng đi đường lòng vòng, vừa đi vừa gọi điện kêu bạn chuẩn bị đồ đạc nhanh để đi.
Khi luuư thông đến khu vực gần Chiến khu D (xã Mã Đà) thì vị khách lại đề nghị chạy ngược lại ra khu vực nhà máy thủy điện Trị An và đợi bạn của khách. Đợi gần 20 phút, vị khách liền yêu cầu anh Hùng chở ngược ra thị trấn Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) để ăn tối. Đến 12 giờ 30, khách yêu cầu anh chở ngược lại xã Mã Đà để rước bạn. Vừa đi vị khách lại tiếp tục gọi điện thoại kêu bạn ra nhanh để đi.
Đến khoảng 1 giờ 30, khi xe chạy đến khu vực đường Suối Rộp (thuộc ấp 1, xã Hiếu Liêm (H.Vĩnh Cửu) vị khách ngồi sau bất ngờ dùng búa đánh mạnh vào đầu anh Hùng. Khi anh Hùng hoảng sợ và quay lại phía sau xem sự tình ra sao thì bị đối tượng dùng búa táng mạnh vào má. Bị đau, anh Hùng giơ tay lên chống đỡ thì đối tượng tiếp tục lấy búa quất mạnh nhiều nhát vào hai tay. Cố gắng chống cự, anh Hùng hất được cái búa rơi xuống sàn xe rồi đánh trả lại đối tượng.
Anh Hùng kể: “Hai bên giằng co nhau gần 10 phút, tôi đánh trả tới tấp vào mặt nó. Đánh một lát thì nó đuối sức xin tha. Tôi cũng nói xe tôi mới đi chuyến đầu tiên, có tiền bạc gì đâu mà cướp. Đối tượng bảo là không liên quan tới anh mà chỉ thù thằng L. (chủ xe). Xong tôi yêu cầu đối tượng xuống xe thì nó không chịu mà còn khóa cửa lại để chờ đồng bọn tới. Tôi liền cởi áo sở mi trùm lấy đầu nó rồi lôi ra. Lôi ra một đoạn thì tà áo kẹt vào cửa, tôi đóng cửa chèn lại rồi bỏ chạy vô nhà người dân gần đó kêu cứu và gọi điện báo cho người nhà. Tên cướp bị thương và sợ bị người dân bắt giữ nên bỏ chạy. Khi tôi đang được lau máu và khâu vết thương ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Cửu (H.Vĩnh Cửu) thì phòng bên cạnh cũng có một nhóm thanh niên dìu một người vào khâu vết thương. Nghe bác sĩ nói vừa mới cấp cứu cho một tài xế bị cướp xe ô tô thì nhóm người này nhanh chóng bỏ đi. Tôi nghi là bọn chúng nên nói mọi người đuổi theo nhưng không kịp”, anh Hùng kể.
Ngay trong đêm, anh Hùng được người thân chuyển lên Bệnh Viện đa khoa Đồng Nai để chữa trị.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyễn Nhâm

Vì sao thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg?

Loại thịt bò này có tên thương mại Kuroge, thế hệ bò đầu tiên sinh ra từ giống bò Kobe sau 36 tháng mới cho sản phẩm bán trên thị trường.
Công ty CP bò Kobe VN đã giới thiệu loại thịt bò giống Kobe (Nhật Bản) ra thị trường VN sau gần 4 năm triển khai dự án nuôi loại bò này tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Loại thịt bò này có tên thương mại Kuroge, thế hệ bò đầu tiên sinh ra từ giống bò Kobe sau 36 tháng mới cho sản phẩm bán trên thị trường.
Giá bán thịt bò Kuroge loại 1 hiện khoảng 3 triệu đồng/kg, chủ yếu theo đơn đặt hàng của các nhà hàng.
Ông Nguyễn Trí Đức Vũ, giám đốc công ty, cho hay bò tại trang trại được nuôi theo quy chuẩn giống như bò Kobe của Nhật Bản, với sự hướng dẫn cách chọn thực đơn và chăm sóc của các chuyên gia Nhật.
Ngay cả kỹ thuật lóc thịt, cắt thịt cũng được thực hiện với sự chỉ đạo của chuyên gia Nhật.
Cũng theo ông Vũ, dự kiến năm sau công ty sẽ nâng số lượng bò giống Kobe lên 500 con so với 300 con hiện nay, đến năm 2020 sẽ nâng đàn lên 1.000 con./.
Theo Tuổi trẻ

Hãi hùng chợ “tử thần”

20-12-2015 11:44:54

Hóa chất, phụ gia chế biến thực phẩm độc hại bày bán công khai, tấp nập tại chợ Kim Biên. Người dân TP HCM muốn xóa sổ ngôi chợ này nhưng từ nhiều năm qua, nó vẫn cứ tồn tại

Chợ Kim Biên (quận 5, TP HCM) từ lâu được mệnh danh là chợ “tử thần” hay là “kho bom giữa lòng TP”. Có đến cả trăm cửa hàng kinh doanh hóa chất, phụ gia chế biến thực phẩm công nghiệp mà bất kỳ ai nấu món gì cũng được đáp ứng.

Thịt thối thành tươi ngon

Vừa bước vào đường Phùng Hưng (bên hông chợ), mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi. Chỉ 8 giờ sáng, đã có hàng chục xe máy “cà tàng” đứng đầy các sạp hàng phía ngoài chợ để bốc dỡ hóa chất. Rất nhiều thùng, can, chai nhựa chứa hóa chất bao quanh khu chợ. Đa phần mặt hàng ở đây đều không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Trên các sản phẩm chỉ ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Mùi dâu”, “Mùi vani”, “bột rục xương”, “viên pha rượu XO”… Tại một số cửa hàng, nhiều sản phẩm nằm trong danh mục hạn chế sử dụng hoặc cấm sử dụng vẫn được bày bán.

hóa chất
Hóa chất, phụ gia chế biến thực phẩm bày bán ở chợ Kim Biên.

Trong vai một người muốn mua phụ phẩm về kinh doanh quán bún, chúng tôi vào sạp hàng P.L đối diện chợ Kim Biên. Khi hỏi mua phụ gia cô đặc chế biến món bún bò Huế, một phụ nữ tên Lan vội chạy vào phía trong lấy ra bao bột màu trắng. Trước khi đưa sản phẩm, bà Lan khẽ giọng: “Mua ở đây lần nào chưa?”. Chúng tôi đáp: “Có người anh mua thường xuyên nên giới thiệu qua địa chỉ của chị”. Nghe vậy, bà Lan cười tươi, báo giá gói làm ngọt nước thịt chỉ 40.000 đồng/100 g. Nếu thịt thối muốn tươi ngon thì chọn loại 80.000 đồng/100 g… “Mỗi lần nấu, bỏ một ít bột màu trắng để tạo độ ngọt, còn thịt chỉ rải như hạt nêm lên bề mặt!” - bà Lan chỉ dẫn.

Chúng tôi đưa gói bột lên mũi ngửi, lập tức mùi nồng, tanh xộc tới óc. Bà Lan trấn an: “Không vấn đề chi đâu! Đây là hàng Trung Quốc chất lượng cao. Dân bán bún, hủ tiếu lấy hàng của chị thường xuyên. Chị bán ở đây mấy chục năm, có chuyện gì cứ tới đây mắng vốn, chị đền đủ”.

“Phù phép” thực phẩm bẩn

Vào sạp hàng kế bên sạp P.L, chúng tôi được ông chủ tên Hùng giới thiệu từng loại sản phẩm: hương liệu pha sữa đậu nành, chất tạo mùi cà phê, hương thịt gà, hương thịt bò… Thấy khách lưỡng lự về sản phẩm, ông Hùng nói ngay: “Ở Sài Gòn có hàng ngàn cửa hàng phở, hủ tiếu, bún…, làm gì đủ xương bò, heo mà nấu. Muốn nồi nước lèo ngon nhưng cho lời nhiều thì chỉ cần chút xíu bột này là đủ”. Ông Hùng còn tận tình hướng dẫn mỗi lần nấu nồi phở bò 20 lít, chỉ cho vào 1 muỗng bột hương thịt bò. Còn muốn có màu nước đẹp thì cho thêm bột màu sa tế, bảo đảm nồi nước lèo đỏ au, thơm, béo. Trao tận tay chúng tôi mấy thứ phụ gia trên, ông Hùng mời chào mua thêm ít chất tạo mùi cà phê để về bán quán nước giải khát nhằm tăng thu nhập. Giá mà ông đưa ra cho gói bột màu đen có mùi na ná cà phê rang chỉ 250.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các cửa hàng kinh doanh hóa chất ở khu vực chợ Kim Biên còn bán khá nhiều nước xả quần áo, nước rửa chén nhái thương hiệu nổi tiếng. Giá cả của các mặt hàng này chỉ dao động từ 50.000-100.000 đồng/can 10 lít, rẻ hơn sản phẩm chính gốc 10 lần. Đa phần người mua khá thân quen với người bán. Họ chỉ cần dừng xe máy trước sạp, chủ hàng đã biết muốn mua gì. Nhìn chung, mỗi cửa hàng có cả trăm sản phẩm hóa chất, phụ gia. Nhiều nhất là những sản phẩm dùng vào việc pha chế thực phẩm.

Người ta gọi chợ Kim Biên là “chợ tử thần” cũng có lý. Mỗi khi muốn “phù phép” các loại thực phẩm bẩn, chỉ cần tìm đến đây! Nói như lời của bà Lan: “Muốn kinh doanh lời thì tới đây mua hàng giá rẻ. Hàng trăm quán ăn, cửa hàng tới đây mua ở sạp chị mỗi ngày”.

Nổi tiếng… xấu

Theo thống kê của UBND quận 5, hiện khu vực chợ Kim Biên có đến 76 doanh nghiệp và 36 cá thể kinh doanh hóa chất. Trong đó, bên trong chợ có 14 sạp hàng, số còn lại nằm bên ngoài, ở các tuyến đường Gò Công, Vạn Tượng, Kim Biên, Phan Văn Khỏe… Nơi đây không chỉ cung cấp nguồn hàng cho TP HCM mà còn phân phối toàn miền Nam.

Ông Trần Ngọc Hiệp, Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên, cho biết đến nay chỉ mới vận động được tiểu thương kinh doanh mặt hàng cháy nổ từ bên trong chợ ra bìa ngoài chợ. Trong khi đó, dù nhiều lần vận động bà con tiểu thương dừng hẳn việc kinh doanh hóa chất để di dời đi nơi khác thì họ không chịu nên cũng chưa biết tính sao. UBND quận 5 cũng xác nhận đã nhiều lần vận động tiểu thương, chủ doanh nghiệp dời việc kinh doanh sang địa chỉ mới nhưng họ không đồng ý. “Chủ trương di dời đã được UBND quận đề ra cách đây 5 năm nhưng không thực hiện được. Đã nhiều lần quận cử cán bộ xuống kiểm tra, quản lý về việc kinh doanh hóa chất, bảo đảm PCCC. Hầu hết các doanh nghiệp, cá thể kinh doanh đều xuất trình được giấy phép kinh doanh” - một lãnh đạo UBND quận 5 nói.

Theo Sở Công Thương TP HCM, trước đây, sở ủy quyền cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) tìm vị trí mới di dời chợ Kim Biên. Ban đầu, SATRA chọn chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền nhưng do địa điểm này không thích hợp nên chọn địa điểm mới gần KCX Linh Trung (quận Thủ Đức). Dù vậy, các phương án và kế hoạch di dời chợ Kim Biên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trong khi chính quyền, cơ quan chức năng vẫn đang “loay hoay” thì ngôi chợ nổi tiếng xấu về kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm bẩn này vẫn cứ tồn tại trong sự lo lắng của người dân.
 Theo Người lao động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét