Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG187
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
COP 21: Căng thẳng chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng
VOV.VN -Tổng thống Pháp đích thân có mặt trưa 12/12 tại Trung tâm hội nghị Bourget để chờ đợi công bố thỏa thuận cuối cùng.
Những thời
khắc cuối cùng của COP 21 diễn ra hết sức căng thẳng, khi mà các cuộc
đàm phán kéo dài thâu đêm và các bên đều nỗ lực song chưa thể chắc chắn
bản thỏa thuận cuối cùng liệu có được đánh giá là một bước tiến lịch sử
hay không. Những cuộc thương lượng thâu đêm, người
người có mặt đông đảo và mệt mỏi tại các phòng họp; nằm dài trên các ghế
nghỉ tạm ở trung tâm hội nghị; các thời hạn công bố thỏa thuận bị lùi
lại từ hôm qua cho tới hôm nay và cho đến hôm nay (12/12), thời hạn giới
thiệu bản chỉnh sửa cuối cùng của dự thảo thỏa thuận đến với các trưởng
đoàn cũng lùi lại từ 9h sáng đến 11h30 (giờ Pháp) với lý do trục trặc
kỹ thuật trong khâu in ấn và dịch văn bản ra 6 ngôn ngữ của LHQ. Sau đó, các trưởng đoàn của 196 thành viên
Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu sẽ phải thông qua tại phiên
toàn thể bản dự thảo này để cho ra đời Thỏa thuận Paris.
Đại diện các quốc gia vẫn tiếp tục thảo luận cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng đạt được
Đến thời điểm này, có thể chắc chắn rằng COP
21 sẽ cho ra đời thỏa thuận Paris – một thỏa thuận lịch sử thay thế
Nghị định thư Kyoto vào năm 2020. Bởi nếu không đạt được một văn bản
cuối cùng sau gần hai tuần họp thì sẽ là thất bại nặng nề không chỉ với
COP 21 mà với toàn bộ nỗ lực chung của toàn cầu trước những tác động rõ
rệt của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, văn bản này có đủ “ mạnh mẽ” và
ràng buộc như hứa hẹn của nước chủ nhà Pháp ban đầu hay như kỳ vọng của
thế giới hay không, điều đó chưa thể khẳng định! Vẫn là ba vấn đề lớn gây tranh cãi suốt
những ngày qua là: vấn đề huy động tài chính, sự khác biệt dẫn tới cam
kết trách nhiệm khác nhau giữa các nước và mức tham vọng trong mục tiêu
của thỏa thuận là 2 hay 1.5 độ C. Và việc các quốc gia đều “cố thủ sau
những tính toán lợi ích riêng” đã gây khó khăn, trì hoãn và thậm chí bế
tắc cho quá trình thương lượng. Phải nói rằng bản dự thảo mà nước chủ nhà
Pháp đưa ra có nhiều điểm tham vọng, nói như một số chuyên gia rằng đây
như một canh bạc với nước chủ nhà Pháp. Có điểm mới đáng chú ý là dự
thảo thỏa thuận nêu việc cho phép các nước đang phát triển có thể đạt
ngưỡng khí thải theo cam kết chậm hơn so với các nước công nghiệp phát
triển; có thể là năm 2023 thay vì 2020; hay thậm chí có yêu cầu đẩy lên
năm 2025. Cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng gần như
đã đạt được, nhiều câu hỏi vẫn còn chưa có lời đáp. Rằng các mục tiêu
dài hạn như thế nào để cho phép giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà
kính và đảm bảo một nền kinh tế thải ít các-bon? Khi nào thì các mục
tiêu cam kết của các quốc gia sẽ được xem xét và kiểm định và liệu đến
lúc đó có thể chắc chắn đảm bảo sẽ đạt được mức nhiệt không tăng quá 2
độ C hay không ? Làm sao để đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện
của các quốc gia ? Vấn đề hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo chịu tác
động nặng nề của biến đổi khí hậu cũng đang bỏ ngỏ, khi mà không ai dám
chắc mục tiêu 100 tỷ USD từ nay đến năm 2020 liệu có thành hiện thực ?
Dù nước Mỹ mới tuyên bố tăng gấp đôi hỗ trợ so với năm 2014, tăng lên
860 triệu USD (so với 430 triệu), song con số này như muối bỏ bể. Các quốc gia phát triển đòi hỏi các nước có
mức sống được cải thiện hơn nhiều như các nước vùng Vịnh, Hàn Quốc,
Brazil … cũng phải đóng góp thêm trách nhiệm. Dù kết quả như thế nào, một thỏa thuận Paris
ra đời đã là một bước tiến lớn sau nhiều năm các hội nghị COP không đạt
được thỏa thuận. Ngoài ra, điểm sáng đáng chú ý của COP 21 là sự tham
gia đông đảo của các tổ chức dân sự, phi chính phủ, cộng đồng doanh
nghiệp… Đã có hàng nghìn cam kết cụ thể được đưa ra;
hơn 70 sáng kiến lớn thu hút được sự tham gia của hơn 10.000 người từ
180 nước trên thế giới ; 1,24 tỷ người, tương đương 17% dân số thế giới,
tham gia các cam kết và hơn 2.000 công ty lớn cũng tham gia cuộc đấu
tranh chống biến đổi khí hậu; hay việc hơn 700 thị trưởng các thành phố
lớn trên khắp thế giới tụ họp ở Paris và cam kết giảm 3,7 gigaton lượng
khí thải CO2 ra bầu khí quyển từ nay cho đến 2030 và tiến tới sử dụng
100% năng lượng xanh vào năm 2050./.
Thùy Vân/VOV – Paris
Iraq: Chiến dịch giải phóng Ramadi trên đà thành công
VOV.VN - Ngày 11/12, quân đội Iraq đã giải phóng 2 khu
vực quan trọng phía Nam Ramadi, tỉnh Anbar từ tay IS là quận Al Ta’min
và khu vực lân cận Đường 60.
Cùng ngày, các máy bay chiến đấu của quân
đội Iraq đã ném bom nhiều căn cứ của IS tại Đảo Khalidiya, nơi được xem
là bước tường cản trở quân đội Iraq tiến vào trung tâm thành phố
Ramadi. Trước đó, ngày 8/12, quân đội Iraq đã giải
phóng thành công quận Al Ta’min – là quận lớn nhất thành phố Ramadi,
cách thủ đô Baghdad 160km về phía Tây, tiêu diệt 12 tay súng IS.
Lực lượng an ninh Iraq đang truy tìm những chiến binh IS ở thành phố Ramadi. (ảnh: Reuters).
Chính phủ Iraq từng nỗ lực giải phóng thành
phố chiến lược quan trọng này nhiều lần trước đây nhưng đều thất bại.
Hiện, tổ chức IS vẫn nắm quyền kiểm soát phần lớn thành phố này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với sự hỗ trợ
của Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, quân đội Iraq đã gặt hái được
nhiều thành công, hướng đến việc giải phóng hoàn toàn thành phố Ramadi. Theo số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 350 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong tuần qua./.
Nguyễn Đình Nam/VOV- Trung tâm TinTheo Skynewsarabia
TTO - 19% các doanh nghiệp (DN)
đánh giá cán bộ thuế tận tình chu đáo. Như vậy, tỉ lệ còn lại mới hoàn
thành phận sự của mình, thậm chí có thể gây nhũng nhiễu cho DN.
Làm thế nào để đảo ngược con số này? DN luôn mong có thêm cán bộ, thuế hải quan tận tình. Chỉ 19% doanh nghiệp đánh giá cán bộ thuế, hải quan tận tình
Chiều 12-12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN chủ
trì tổ chức Hội thảo công bố báo cáo kết quả chương trình giám sát thuế -
hải quan năm 2015.
Thay mặt nhóm khảo sát Hiệp hội DN và liên minh hợp tác xã về thực
hiện nghị quyết 19 trong lĩnh vực thuế và hải quan, ông Đậu Anh Tuấn,
trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho
biết có đa số thành viên hiệp hội cho biết khâu thành lập DN chuyển
biến tích cực nhất, tiếp đến là thủ tục nộp thuế và thương mại điện tử.
Tuy nhiên, đối với ngành thuế, có quá nửa các ý kiến được hỏi đều
đánh giá ba thủ tục thanh kiểm tra thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế vẫn
còn gây nhiều phiền hà, trở ngại đối với DN, đứng đầu bảng là thủ tục
thanh tra, kiểm tra thuế.
Còn đối với ngành hải quan thì thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục thông quan và xử lý vi phạm hành chính gây khó khăn cho DN.
Cũng theo ông Tuấn, tình trạng DN phải chi trả chi phí không chính
thức trong lĩnh vực thuế vẫn là quan ngại của nhiều hiệp hội và liên
minh hợp tác xã.
Tâm lý nhiều DN e ngại nếu không chi trả chi phí đen thì DN sẽ bị
phân biệt đối xử như kéo dài thời gian, yêu cầu bổ sung giấy tờ không
cần thiết, kéo dài thời gian hoặc yêu cầu bổ sung, giải trình hồ sơ.
Còn về tác phong phục vụ của cán bộ ngành thuế, hải quan, ông Tuấn
cho hay ngành thuế thời gian qua được cộng đồng DN đánh giá khá tích
cực, như giao tiếp đúng mực, lịch sự, tôn trọng DN. Như đối với ngành
thuế, theo kết quả khảo sát, có 28% đánh giá tốt và rất tốt, 55% đánh
giá khá.
Tuy nhiên, ông Tuấn nhấn mạnh ngành thuế vẫn cần tiếp tục tăng cường
chất lượng phục vụ của cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng cung
cấp dịch vụ, làm tăng sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.
Thực tế, chỉ 19% Hiệp hội DN và liên minh hợp tác xã đánh giá thái độ của công chức thuế tận tình, chu đáo. Thời gian thông quan còn quá dài
Một trong những vấn đề được DN bức xúc trong nhiều năm qua là thời gian thông quan còn quá dài.
Ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế
trung ương, cho rằng chính sách về kiểm tra chuyên ngành đã và đang gây
tốn kém thời gian và tiền bạc cho DN.
Để giảm thời gian thông quan, các bộ ngành phải thay đổi chính sách
về kiểm tra chuyên ngành theo thông lệ quốc tế là chuyển từ tiền kiểm
sang hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro.
Thực tế, chúng ta kiểm tra thực tế 35% tổng số lô hàng xuất nhập khẩu, trong khi đó tỉ lệ này ở các nước chỉ 5-6%.
Đánh giá cao những cải cách chính sách của ngành thuế, hải quan, tuy
nhiên, ông Nguyễn Đình Cung cho rằng những việc đằng sau khó hơn liên
quan đến thái độ, động lực làm việc của công chức.
Ông Cung nói: “Khi trao đổi với DN, có DN đã nói thẳng rằng họ không
sợ ông bộ trưởng mà sợ cán bộ trực tiếp đi thu thuế. Vì cán bộ đó nói DN
sai thì là sai mà nói DN đúng thì là đúng. Chính vì vậy, chúng ta cần
trực tiếp làm rõ những vấn đề này. Nếu như Chính phủ ban hành chính sách
tốt nhưng thực hiện không tốt thì sẽ làm DN mất lòng tin”.
Về điều này, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI, cho rằng: “Chưa đầy 20%
các DN đánh giá cán bộ thuế tận tình chu đáo. Như vậy, tỉ lệ còn lại mới
hoàn thành phận sự của mình, thậm chí có thể gây nhũng nhiễu cho
DN. Vậy làm thế nào để đảo ngược con số này. Khi trao đổi với DN, DN
mong muốn cán bộ thuế, hải quan tận tình, chu đáo với DN chứ không phải
lạnh lùng để thực hiện nhiệm vụ của mình” - ông Lộc nhấn mạnh.
Để công tác thủ tục hành chính thành công hơn nữa trong thời gian
tới, bà Nguyễn Thị Cúc, chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế VN, cho rằng cần
đào tạo nghiệp vụ và văn hóa ứng xử cho cán bộ thuế và hải quan.
Cùng với đó, không chỉ cơ quan thuế, hải quan ở cấp tổng cục mà cả
cấp cục, chi cục cũng cần phải tăng cường đối thoại với DN, lắng nghe ý
kiến DN qua đó để rà soát văn bản hướng dẫn và giải quyết hằng quý chứ
không phải hằng năm.
Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thứ trưởng Bộ Tài chính):
Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Không thể để DN chấp hành tốt pháp luật mà bị thanh tra, kiểm tra thuế
Kết quả cuộc giám sát này không chỉ đánh giá những mặt làm được mà
còn chỉ ra những thách thức mà ngành và thuế hải quan cần phải làm
trong năm 2016 trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.
Cụ thể, đối với lĩnh vực thuế, thách thức lớn nhất là công tác
thanh tra, kiểm tra về thuế cần phải cải cách mạnh hơn nữa, tập trung
vào đối tượng có nhiều rủi ro, không thể để DN chấp hành tốt pháp luật
mà bị thanh tra, kiểm tra.
Cùng với đó, công tác hoàn thuế làm sao cho nhanh, kịp thời để tạo điều kiện cho DN phát triển.
Còn đối với ngành hải quan năm 2016 là phải giảm thời gian thông
quan hàng hóa. Đối với việc kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa,
thời gian và đối tượng chưa phù hợp với thực tế, chưa thật sự khuyến
khích DN xuất khẩu, chưa tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát
triển. Đối tượng kiểm tra quá cao so với thông lệ quốc tế.
Chi phí và thời gian kiểm tra quá lớn làm giá thành và sức cạnh tranh của nền kinh tế VN đối với hàng hóa xuất khẩu.
TTO - "Ở Sài Gòn cả đời chưa
chắc thành người Sài Gòn đâu" - nhiều bạn đọc khẳng định, vì theo một
bạn đọc Sài Gòn gốc (ba, bốn đời ở Sài Gòn), "người Sài Gòn sống đơn
giản, hồn nhiên lắm, có khi quê hơn nhà quê" .
12g trưa 12-12, khu vực ngã tư Hàng Xanh nắng chang chang, các hàng xe vẫn đậu xe ngay ngắn ngay vạch đèn đỏ - Ảnh: M.C
Đại lộ Mai Chí Thọ (Q. 2,
TP.HCM) lúc 23g đêm hoàn toàn không có xe qua lại, một bạn trẻ bảng số F
(Q. 3, TP.HCM) vẫn đứng chờ đèn đỏ rất nghiêm túc, ngay vạch - Ảnh: M.C
Ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Phan
Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) nhưng năm 60 thế kỷ trước, dù đường
vắng, không có vạch chờ đèn đỏ nhưng xe cộ dừng đèn đỏ rất đàng hoàng -
Ảnh tư liệu
Bạn Nguyễn Trọng Minh: "Ở miền
Bắc vào, tôi thú vị nhất là các quán ăn vỉa hè khu trung tâm TP.HCM rất
sạch sẽ, gọn ghẽ và giá cả không hề phân biệt người ở đâu, trong hay
ngoài nước đều giá như nhau" - Trong ảnh dãy quán vỉa hè bên hông chợ
Tân Định, một chợ Sài Gòn xưa trưa 12-12 - Ảnh: M.C
Một khu chợ Sài Gòn xưa (không rõ khu vực nào) cuối thế kỷ 19 bày hàng rất gọn ghẽ, văn minh - Ảnh tư liệu
Có lẽ cơ sở để bạn Sài gòn gốc có nick (biệt
danh) Nhà Quê này ngạc nhiên khi phát hiện "một số không ít các bạn trẻ
hiện nay ở miền Tây nam bộ, không biết ca cổ vì sợ xem là nhà quê". Người Sài Gòn sống hồn nhiên như bà con miền quê Nam bộ
Xin bắt đầu từ chuyện đơn giản nhất là chỉ đường. Nếu không hồn nhiên
Nam bộ vậy thì sao như bạn Xe Ôm lại cho rằng: "Chỉ cần ai hỏi địa chỉ
số nhà, đường nào mà chở, hướng dẫn người đó đến đúng địa chỉ thì có thể
nói là người Sài Gòn rồi".
Từ đó, theo bạn nguyen thuan, "trở thành người Sài Gòn đơn giản thôi:
1. Nếu ai hỏi đường thì chỉ cho đúng đường chứ đừng chỉ ngược (hỏi
đường đến Hòa Hưng lại chỉ về Bà Quẹo). 2. Không soi mói việc
người khác. 3. Không ngụy quân tử".
Tư Miệt Vườn: "Mình ở Sài Gòn 30 năm nay nhưng vẫn thích bạn bè gọi mình là thằng Tư miệt vườn, nhớ quê ghê đi!". Doan Hai: "Tôi có nhà, có vợ, có con, có hộ khẩu Sài Gòn, nhưng tôi mãi là người Long An!". Trường Nguyễn: "Mình là dân ngoại tỉnh đến Sài
Gòn học đại học rồi ở lại làm việc, lập gia đình đến giờ luôn. Tuy vẫn
còn thuê nhà nhưng có khi về quê lâu ngày, trên chuyến bay về lại Sài
Gòn bất giác mình nghĩ là đang về nhà".
Không ít người nói bây giờ khó mà kiếm ra một người Sài Gòn gốc vài trăm năm thì TTO xin giới thiệu bạn Nguyễn Dung.
Chắc chắn không ai có thể phủ nhận người bạn này không phải dân Sài
Gòn khi dù người bạn vốn "quê" đã là một cái gì đó xa lạ khi "ngày Tết
các con cháu cứ thắc mắc sao không về quê giống bạn bè của nó" bởi "gia
đình, họ hàng tôi sinh ra và lớn lên ở đây từ mấy trăm năm, trước khi
Pháp đánh thành Gia Định 1859".
Bạn Nguyễn Dung thú thiệt "Sài Gòn trong lòng chúng tôi là một Sài
Gòn thật xưa dù là hòn ngọc biển Đông vẫn chân chất hồn nhiên chớ không
xô bồ hỗn độn. Người Sài Gòn gặp khách lạ thì hỏi "quê anh (chị, em ...)
ở đâu" chớ không hỏi "anh (chị, em...) có phải người Sài Gòn không?" vì
"người Sài Gòn không quan tâm đến việc mình có phải dân Sài Gòn hay
không. Chỉ cần sống sao coi cho được".
Đó không phải là ý kiến cá biệt mà nhiều bạn cũng nhận định như vậy,
như bạn hohuuduc: "Theo tôi, người Sài Gòn không bao giờ tự nhận mình
là người Sài Gòn, bởi đơn giản họ là người Nam bộ. Do đó, thời gian bao
lâu không quan trọng, điều cần thiết là phải thực sự sống, cư xử và hành
động hào hiệp như những cư dân Saigon,Gia định xưa đã từng thể hiện".
Bạn Tran Th Hien nói cụ thể hơn về sư giản dị của người Sài Gòn: "Từ
ngữ sử dụng đơn giản, nói năng giản dị, phong cách giản dị, ăn uống giản
dị vì giản dị là tột cùng của sự từng trải mà cũng là cốt cách, chất
văn hóa của người miền Tây Nam bộ nói chung mà người Sài Gòn cũng là một
thành phần trong đó". Hồn nhiên nhà quê nhưng sang trọng vì sống văn minh đô thị
Đó là sự sang trọng mà theo bạn Người Sài Gòn ít nhất có 7 tiêu chí:
1. Nghĩa hiệp, phóng khoáng, không tính toán, không so đo; 2. Cho
và biết cách cho, ít khi nhận; 3. Hào hoa, phong nhã, văn minh,
lịch thiệp; 4. Không tham lam, không ích kỷ; 5. Không để ý đến
chuyện riêng tư của người khác; 6. Không oán trách, không hận
thù; 7. Không mua gian bán lận, không mưu mô...
Một bạn gái té xe trên đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1, TP.HCM) được nhiều người xung quanh vội vã đỡ
xe, kiểm tra thương tích cẩn thận - Ảnh: M.C
Ý kiến này được Nguyen Long, một người bạn
miền Trung, cho biết "12 năm (1978-1990) ở Sài Gòn để học tập và làm
việc, tôi nhận thấy người Sài Gòn đúng như bạn nhận xét. Sống ở Sài
Gòn, tôi thấy rất thoải mái vì mình cũng giống người Sài Gòn tới 90%.
Bây giờ về sống và làm việc ở quê hương miền Trung, đọc bài này nhớ Sài
Gòn quá chừng luôn!".
Thành người Sài Gòn phải như thế nào? Là "nhà quê" với lối sống làng
quê? Bạn Thanh Bình bảo: "Người Sài Gòn sống hồn nhiên như dân quê, thậm
chí ngồi ghế uống cà phê, ăn uống có người còn co chân lên ghế như dân
miền Tây Nam bộ ngồi chống lũ. Cái vẻ quê này không hại ai, nhưng ra
ngoài xã hội, người Sài Gòn thứ thiệt rất tuân thủ những quy tắc, hành
xử xã hội nhơi công cộng".
Chẳng hạn như bạn Phạm Thị Tú cho rằng "Người Sài Gòn đi xe đúng
luật và nhất là ra đường không khạc nhổ bừa bãi" vì với bạn Người Dân,
"thành phố chứ đâu phải trong rừng, ngoài ruộng mà muốn làm gì thì làm".
Một quán cà phê trên đại lộ Lê Lợi năm 1961- Ảnh: LIFE
Bạn Thạc Lê thì nói rõ hơn những cư xử trên đường phố thời buổi kẹt
xe Sài Gòn này: "Người Sài Gòn cũng có người này người kia nhưng đa số
tôn trọng luật giao thông; không vượt đèn đỏ, leo lề, chen lấn, bóp kèn
inh ỏi một cách vô cớ, vô tư mở đèn pha chiếu thẳng vào mắt người khác,
chửi nhau, đánh nhau khi va quẹt".
Phải chăng vì vậy, Sài Gòn đã thành nỗi nhớ, thành quê hương thứ hai
của nhiều bạn khắp các vùng miền, như bạn Nguyen Nga: "Gia đình tôi (ba
mẹ,con cái) sống ở Sài Gòn hơn 40 năm. Ba đứa con sau cùng cũng sinh ở
Sài Gòn nhưng hình như vẫn còn mang một phần hơi hướm quê cũ miền trung,
mặc dù đã có nhiều điều hòa nhập với dân Sài Gòn".
Theo người bạn này, "không nên trăn trở thế nào là người Sài Gòn vì
mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau,nhưng có lẽ cái chung nhất là họ
xem đây là nơi chốn để sinh sống, vui với những điều tốt đẹp và trăn
trở, không thờ ơ với những cái xấu còn diễn ra hằng ngày trong thành phố
gần chục triệu dân này.Tôi cũng rất vui vì sau vài chục năm bôn ba xứ
khác, cuối cùng cũng trở lại mảnh đất đã cưu mang một phần đời, và xin
làm "người Sài Gòn" trong phần đời còn lại".
Top 5 câu trả lời được bấm nút "thích" nhiều nhất Tính đến 18g tối 12-12-2015, đã có hơn 110.000 lượt bạn đọc truy cập câu hỏi Ở Sài Gòn bao lâu thành người Sài Gòn? Gần 300 bạn đọc đã trả lời câu hỏi này.
Dưới đây là top 5 câu trả lời được bạn đọc bấm nút "thích" nhiều nhất: Người Saigon (750 bạn bấm nút "thích): Muốn trở thành người Sài Gòn phải có tính cách của người Sài Gòn.
- Nghĩa hiệp, phóng khoáng, không tính toán, không so đo.
- Cho và biết cách cho, ít khi nhận.
- Hào hoa, phong nhã, văn minh, lịch thiệp.
- Người Sài Gòn không tham lam, không ích kỷ.
- Không để ý đến chuyện riêng tư của người khác.
- Không oán trách, không hận thù.
- Không mua gian bán lận, không mưu mô...
Người Saigon bây giờ không còn nhiều, một phần sống ở
nước ngoài, một phần đã chết, một phần lập nghiệp ở các
vùng kinh tế mới, một phần đã thay đổi theo lối sống thiếu văn
hóa, không lành mạnh. Phần còn lại vẫn giữ tính cách người
Sài Gòn không sống xô bồ mà vẫn giữ đúng phong cách của người
Sài Gòn. Phong Vu (294 "thích") : Bạn vào Sài Gòn và trở thành người Sài Gòn có thể chỉ sau vài tuần nhưng có thể cả đời.
Theo tôi thì bạn trở thành người Sài Gòn khi nào bạn hội đủ ba yếu tố:
- Một là về ngôn ngữ bạn nói tiếng vùng miền của bạn với âm hưởng
Sài Gòn thí dụ như giọng Bắc 54 rất thân quen với Sài Gòn nhưng giọng
Bắc 75 thì chưa Sài Gòn lắm.
- Hai là về nội tâm, bạn hào hiệp bất khuất như người Sài Gòn,
không tự đại háo danh, không dòm ngó ganh tị, không luồn cúi nịnh hót
người giàu mạnh, không khinh rẻ ăn hiếp kẻ nghèo yếu, sẵn sàng lao vào
bắt trộm cướp nhưng không bao giờ bu lại đấm đá tên trộm đã bị khống
chế.
- Ba là về tài chính bạn xài tiền như người Sài Gòn: thong dong tự
tại không ký cóp, không thích ăn không của ai, không siết bóp vơ vét
của ai khi có cơ hội, thích bao bạn bè. thunguyet (267 "thích"): Bạn đúng là người SG khi
đưa ra những phân tích này. Nói như bạn thì có vẻ hầu như sẽ chẳng
người miền nào cho dù ở SG bao nhiêu năm cũng vẫn không thể là "người
Sài Gòn" được chỉ vì tính cách quá khác biệt. Nhưng là người ở đâu cũng
tốt thôi, tuy nhiên nếu là người Sài Gòn hoặc đậm chất Sài Gòn thì tốt
hơn. Tôi không thể bổ sung thêm điều gì vào ý kiến của bạn. Hangminh (179 "thích"): Không cần biết bạn ở Sài
Gòn bao lâu, bạn trở thành người Sài Gòn khi bạn cư xử như một người Sài
Gòn. Bằng không bạn có ở bao lâu cũng bằng thừa! Hoa Thành (160 "thích"): Trở thành người Sài Gòn thực thụ là mỗi khi đến dịp Tết Nguyên Đán đến bạn không còn cảm giác nôn nao chuẩn bị đi về quê! Tài (159 "thích): Người SG sống không phân biệt ai ở đâu tới, giàu nghèo thế nào... như một số nơi khác.
TTO - Một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đạp khiến một học sinh lớp 4 chết tại chỗ tại đường liên thôn ở Đồng Nai.
Khoảng 16g ngày 12-12,
tại đường liên thôn thuộc tổ 3, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, huyện Long
Thành, Đồng Nai, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe
đạp khiến một học sinh lớp 4 chết tại chỗ.
Nạn nhân là Kim Đức Anh (9 tuổi) học sinh Trường T.Q.T ở xã Cẩm Đường.
Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng ở hiện trường, trước khi xảy
ra tai nạn, em Đức Anh chạy xe đạp lưu thông ở chiều ngược lại đã va
vào một cục đá trên đường nên bị té ngã về hướng xe khách và bị cán
chết.
Hiện công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra vụ việc.
H.M
Vừa khiến Mỹ "run tay" vì S-400, Nga úp mở về tên lửa S-500
Ly Vy |
4
Hệ thống phòng không S-400 khai hỏa trong 1 cuộc diễn tập.
Tuy nhiên, ông Korotchenko không cho biết thời điểm cụ thể các hệ thống này được chuyển giao.
Phát biểu sau cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua (11/12), ông Korotchenko cho biết, Nga đang đặc biệt chú trọng công tác phát triển các hệ thống phòng không vũ trụ.
"Chúng tôi được biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ tiếp tục nhận
thêm các hệ thống S-400. Hệ thống S-500 sẽ sớm hoàn thành thử nghiệm
cấp quốc gia và đưa vào biên chế".
Theo ông Korotchenko, quân đội Nga đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể và là một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới.
"Chúng ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ đất nước trong nhiều thập kỷ tới" - ông Korotchenko nói.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400
Hệ thống S-500 Psrometey, hay còn được biết đến dưới định danh 55R6M
Triumfator-M, là hệ thống phòng không chống máy bay và tên lửa đạn đạo
tiên tiến hiện đang được Nga phát triển.
Hệ thống phòng không tầm xa này do Tập đoàn Almaz Antey (nơi chế tạo
các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400 trứ danh của Nga) thiết kế
và được cho là có tầm bắn lên đến 600km.
Hệ thống có thể đồng thời đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo bay với tốc độ 5km/s.
Theo trang mạng Military Today, "các tên lửa S-500 được sử dụng để
tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất như tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa, máy bay cảnh báo sớm và máy bay gây nhiễu."
Một số báo cáo trước đó cho biết, các hệ thống S-500 sẽ được đưa vào
biên chế từ năm 2017. Quân đội Nga dự định sẽ đặt mua 10 tiểu đoàn
S-500.
Trước khi S-500 được triển khai, S-400 đang giữ vị trí là tên lửa phòng không hiện đại nhất và mạnh nhất thế giới.
Gần đây, Moscow đã triển khai hệ thống S-400 tại Syria để tăng cường
năng lực phòng thủ cho căn cứ không quân Hmeymim ở Syria sau khi máy bay
ném bom Su-24 của nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Động thái của Nga khiến Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi lo ngại. Hãng RT
(Nga) cho biết, không quân Mỹ và cả Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngừng các cuộc tấn
công trên lãnh thổ Syria chỉ vài ngày sau khi Nga triển khai S-400 tới
căn cứ không quân Hmeymim.
Máy bay của Ankara thậm chí còn tránh hoạt động gần biên giới Syria.
Theo nhận định, đó là do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại nguy cơ máy bay của
họ bị hệ thống S-400 bắn hạ giữa lúc căng thẳng về vụ Su-24 vẫn chưa hạ
nhiệt.
Phát ngôn viên thuộc liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu phủ nhận các
cuộc không kích bị hoãn ở Syria do sự xuất hiện của S-400. Lý do chính,
theo người này, là những biến động của tình hình chiến trường Syria.
Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự của mạng thông tin tình báo
Debkafile (Israel) khẳng định cả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Israel đều
không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế trong việc ứng phó với S-400.
Theo tạp chí National Interest, không quân phương
Tây có thể đánh bại được S-400 cũng như các hệ thống
Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan
chức, cán bộ Quảng Nam ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn được sang
tận Nam Phi học tập kinh nghiệm.
Trong danh sách 26 người đi học tập Nam Phi của Quảng Nam lần này có ba phu nhân của các quan chức, 15 cán bộ đã và sắp về hưu, số còn lại hầu như không tái cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 vì... hết tuổi.
“Có học được gì đâu”
Đoàn do ông Lê Phước Thanh - nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - làm trưởng đoàn.
Ngoài ông Thanh còn có hàng loạt quan
chức chủ chốt của tỉnh Quảng Nam đã cuối nhiệm kỳ và không tái cử gồm:
ông Trần Kim Hùng - phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Lai - đại biểu
Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Dung - trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, ông Ngô
Văn Hùng - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Rồi hàng loạt bí thư huyện ủy sắp và
đã về hưu như ông Nguyễn Tiến (bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Núi
Thành), ông Nguyễn Văn Khương (bí thư Huyện ủy Duy Xuyên), ông Nguyễn
Thế Tài (bí thư Huyện ủy Bắc Trà My)...
Đáng chú ý, trong danh sách khách mời
còn có thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên giám đốc công an tỉnh) cùng vợ
và hai người khác cũng là vợ các quan chức.
Trong quyết định 2977/QĐ-UBND cử đoàn cán bộ đi khảo sát,
học tập kinh nghiệm do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký nêu
rõ: “Đi khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại; học tập kinh
nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, khu kinh tế, quản lý
du lịch, bảo tồn thiên nhiên tại Nam Phi”.
Thời gian chín ngày từ ngày 5/9 đến 13/92015.
Khi được hỏi học tập được điều gì sau
chuyến công tác, ông Nguyễn Tiến kể rằng thấy ở Nam Phi họ tổ chức du
lịch tốt hơn nước mình.
“Họ đưa đến khu rừng mà trên tivi hay
đưa về động vật hoang dã đấy! Đến coi được 2 con tê giác, 5/6 con ngựa
vằn, mấy con chồn và 6/7 con voi” - ông Tiến nói.
Khi được hỏi có làm việc với lãnh đạo
ban quản lý khu bảo tồn này để học hỏi kinh nghiệm gì không, ông Tiến
bảo: “Không học được gì. Họ nhốt trên xe, tới nơi rồi thả xuống. Chỉ
thấy mấy con tê giác ăn cỏ. Có học được gì đâu!”.
Khi được hỏi đây có phải là hình thức
tổ chức du lịch cho các quan chức sắp hưu nghỉ không, ông Tiến thừa
nhận: “Thật ra thì cũng có!”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Kim
Hùng kể rằng tới Nam Phi rồi vào công viên quốc gia, khu bảo tồn động
vật hoang dã và tới mũi Hảo Vọng. Theo ông Hùng, đoàn cán bộ đi Nam Phi
này là đoàn “cho một số đồng chí” trong tỉnh ủy đợt trước đại hội mà
không tái cử nhiệm kỳ mới, mới được đi.
“Xem họ làm về vấn đề du lịch như thế nào, bảo tồn thiên nhiên như thế nào” - ông Hùng nói.
Trả lời câu hỏi đoàn đi toàn cán bộ
không tái cử thì có học hỏi về áp dụng cho tỉnh nhà được gì không, ông
Hùng nói: “Đã nói đi cái đoàn ưu đãi cho những người không tái cử nhiệm
kỳ mới. Không phải đi học hỏi gì hết”.
Còn ông Bùi Quốc Đinh - chủ tịch HĐND
TP Tam Kỳ - cho rằng: “Qua Nam Phi thứ nhất là xem trung tâm hành chính
của họ, thứ hai là quy hoạch đô thị, cây xanh môi trường rất là tốt, rồi
xem vùng quản lý thiên nhiên các động vật hoang dã. Từng người đi phải
có trách nhiệm góp ý lại với địa phương mình.
Bản thân các đồng chí khi đi có trách
nhiệm về tham gia với địa phương mình chứ đâu phải anh đi chơi rồi về
anh nghỉ. Trong quá trình đi đều quán triệt hết. Còn lớp trẻ thì có thể
đợt sau sẽ có cho đi nước ngoài. Tôi thấy đi đợt đó tốt chứ không có vấn
đề gì!”.
Mang tiếng lắm!
Dù là người quản lý chủ chốt các vấn
đề du lịch của tỉnh nhà, nhưng ông Đinh Hài - giám đốc Sở Văn hóa - thể
thao và du lịch tỉnh Quảng Nam - không tham gia chuyến “học tập” này.
Ông Hài lý giải mình có việc riêng nên không tham gia dù tên ông có
trong danh sách.
Khi được hỏi các cán bộ đi học tập về có hiến kế cách gì hay ho từ chuyến công tác chưa, ông Hài cười bảo: “Thôi!”. Ông cũng không bình luận thêm gì về chuyến đi.
Tương tự, dù được Tỉnh ủy thuyết phục
nhưng ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An - không tham gia
chuyến du lịch “hoàng hôn nhiệm kỳ” này. Ông Sự cho rằng ông không muốn
đi bởi vì đi để làm gì? “
Đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, mà
làm du lịch ở nhà à? Chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có phải tiền của
mình đâu mà đi vô đi ra. Tiền của Nhà nước đi mệt lắm. Tôi không ưng,
mang tiếng suốt đời” - ông Sự nói.
Cũng theo ông Sự thì việc đi này không
phải là học tập, mà phải nói cho đúng, nói thẳng ra là phần ưu ái cho
những người về hưu, sắp về hưu. “Việc gì phải nói đi học tập kinh
nghiệm?” - ông Sự đặt vấn đề.
“Nhưng phải xác định rõ là tiền của ai
đi, kể cả tiền doanh nghiệp thì cũng mang ơn mang nghĩa lắm! Trong khi
đó anh em cấp dưới mình muốn đi một chuyến gần gần cũng khó khăn vì
không có tiền để đi. Mình thấy áy náy lắm!” - ông Sự nói.
Theo Lê Trung - Tấn Vũ/TTO
phòng không liên
quan, nhưng rất có thể phải chịu tổn thất nặng nề.
Trong khi đó, với những cải tiến mới ưu việt hơn S-400, hệ thống tên
lửa phòng không tầm xa S-500 được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của
lực lượng tên lửa phòng không Nga trong tương lai và khiến phương Tây
phải dè chừng nhiều hơn nữa.
theo Trí Thức Trẻ
Nhân chứng: 'Tài xế liều lĩnh, cố đánh võng hất cảnh sát xuống đất'
NGÀY 12 THÁNG 12, 2015 | 19:52
"Lúc cuốn cảnh sát vào gầm, tưởng
tài xế dừng lại để giải quyết tuy nhiên anh ta tiếp tục đánh lái khiến
bánh trước xe cán qua người nạn nhân, rồi phóng bỏ chạy", nhân chứng Đỗ
Đức Hợp bức xúc nói.
Nhớ lại vụ tai nạn
khiến thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội cảnh sát giao thông số 5, Phòng
cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) bị xe tải kéo lê hàng chục mét tại
quốc lộ 5 vào sáng 12/12, chị Nguyễn Thị Hiền bán trà đá cạnh hiện
trường vẫn còn hốt hoảng cho hay: "Vừa thấy có tiếng động lớn, tôi vội
nhìn ra thấy chiếc xe tải đang phóng, trên nắp capô có cảnh sát đang bám
vào cần gạt nước, hai chân đung đưa như sắp bị rơi xuống".
Theo chị Hiền, trên quãng đường ước chừng hơn 200m,
tài xế xe tải liên tục đánh võng khiến xe đi ngoằn nghèo. "Nhiều người
xung quanh gào thét nhưng tài xế vẫn tiếp tục chạy khiến viên cảnh sát
bị tụt xuống, một chân lê dưới đất. Ít lâu sau anh này văng xuống đất và
bị cuốn vào gầm. Bánh trước của xe tải cán qua người anh cảnh sát trước
khi bị kéo lê vài chục mét", chị Hiền nói.
Chị Hiền, người chứng kiến vụ việc (người đội mũ lưỡi chai, góc trái) nâng đầu thượng úy Đạt để cho dễ thở. Ảnh: Trịnh Tuyến
Là người đầu tiên chạy ra hỗ trợ cảnh sát gặp nạn, chị
Hiền phát hiện chân thượng uý cảnh sát giao thông bị gãy, quần áo rách
bươm. "Tôi hỏi, anh ấy chỉ thều thào nói được hai câu, "đau quá, đau
quá" rồi xỉu đi". Tôi phải dùng hai tay để kê đầu anh ta lên cho dễ
thở", chị kể lại với VnExpress.
Chia sẻ lại những gì đã trình bày tại cơ quan công an
với tư cách nhân chứng, tài xế xe ôm Đỗ Đức Hợp cho hay suốt quãng đường
bỏ chạy khoảng 250m, tài xế xe tải đi rất nhanh, liên tục đánh võng.
Khi thấy cảnh sát sắp rơi xuống đất, chiếc xe phanh gấp lại tiếp tục
cuốn cảnh sát vào gầm, kéo lê vài chục mét.
"Lúc đó mọi người nghĩ tài xế sẽ dừng lại để giải
quyết, tuy nhiên anh ta tiếp tục đánh lái, khiến bánh trước xe cán qua
người viên cảnh sát rồi đánh lái sang trái và nhấn ga phóng mất. Không
thể tin nổi, tài xế này quá liều lĩnh", anh Hợp bức xúc.
Anh Hợp khẳng định chiếc xe tải đã "nghiêng về một bên
khi cán qua người viên cảnh sát", cho rằng may mắn vì thời điểm đó trên
xe không có hàng.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phương Sơn
Trưa nay, việc khám nghiệm hiện trường đã kết thúc.
Theo quan sát tại hiện trường, trên đoạn đường dài vài chục mét vương
vãi nhiều mảnh vụn quần áo, cầu vai, biển tên, dây còi, gậy điều khiển
và cả mũ của của thượng uý Đạt.
Cũng trong trưa hôm nay, tài xế Đoàn Văn Chuyên, 24
tuổi đã ra đầu thú tại Công an phường Phúc Đồng, Long Biên, nhận gây ra
toàn bộ sự việc như trên.
Tại Bệnh viện Việt Đức, thượng úy Đạt đang được cấp
cứu trong tình trạng thương tích khắp người, chảy máu nội tạng, mặt bị
xây xước và phù nề.
Những dấu vết và vật dụng của cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Phương Sơn
Trước đó, khoảng 10h ngày 12/12 tại ngã ba Sài Đồng -
Quốc lộ 5 (Long Biên, Hà Nội), thượng úy Đạt phát hiện ôtô tải biển Hưng
Yên va chạm giao thông với xe Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe giải
quyết.
Tuy nhiên, tài xế xe tải khi thấy cảnh sát chạy đến đã phóng bỏ chạy, tông xe vào thượng úy Đạt.
Trao đổi với VnExpress về hành vi của tài xế, một luật
sư cho biết, hành vi của tài xế xe tải có dấu hiệu của tội Giết người,
thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.
Phương Sơn
(Theo VOV)
Dỡ "biệt phủ" xây trái phép trên núi Hải Vân: Bài học về quản lý xây dựng
VOV.VN -Sáng nay (12/12), gia đình ông Ngô Văn Quang tổ chức tháo dỡ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.
Sau nhiều lần trì hoãn, tìm cách chờ giải
cứu, tốn nhiều tiền của công sức cũng có lúc xuất hiện nhiều ý kiến khác
nhau từ phía các cơ quan ở địa phương và Trung ương, cuối cùng, khu
biệt phủ xây dựng trái phép của gia đình ông Ngô Văn Quang đã được tháo
dỡ mà không phải cưỡng chế.
VOV.VN -Từ 8 giờ sáng, gia đình ông Ngô Văn Quang
thuê nhân công, tự nguyện tháo dỡ "biệt phủ" xây dựng trái phép trên núi
Hải Vân.
Như tin đã đưa, sáng
nay (12/12), gia đình ông Ngô Văn Quang tự tháo dỡ khu biệt thự xây
dựng trái phép trên núi Hải Vân theo quyết định của UBND quận Liên
Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Người dân địa phương hoan nghênh tinh thần tự
tháo dỡ của gia đình ông Quang. Việc phá dỡ biệt phủ 100 tỷ là bài học
trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.
Cổng biệt phủ, biểu tượng của khu biệt phủ của gia đình ông Ngô Văn Quang đã được tháo dỡ
8 giờ sáng nay, gia
đình ông Ngô Văn Quang thuê nhân công tiến hành tháo dỡ biệt phủ, các
nhà rường, mái ngói xây dựng trái phép. Việc tháo dỡ khu biệt phủ được
tiến hành dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Ông Đàm Quang
Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường đánh giá
cao việc gia đình ông Quang tự tháo dỡ công trình này.
VOV.VN - Bắt đầu từ 8 giờ sáng, gia đình ông Ngô
Văn Quang thuê nhân công tiến hành tháo dỡ biệt phủ, các nhà rường, mái
ngói xây dựng trái phép
Ông Mai Văn Điệp, người nhà ông Ngô Văn
Quang cho biết: "Cá nhân tôi làm ở đây đã 10 năm rồi. Bây giờ nhà nước
bảo tháo dỡ trong vòng 50 ngày thì thật sự khó cho gia đình chúng tôi.
Vì những công trình hạng mục ở đây là to lớn. Xin thành phố cho thời
gian dài hơn một tý nữa. Mình tháo dỡ đi để sử dụng lại chứ không đập
bỏ".
Ông Mai Văn Điệp -người nhà ông Quang đề xuất kéo dài thời gian tháo dỡ
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường từ
rất sớm. Hầu hết đều xót xa khi khối tài sản lớn bị tháo dỡ. Người dân
ủng hộ tinh thần tự giác tháo dỡ của gia đình ông Quang mà không cần đến
lực lượng cưỡng chế, giữ nghiêm phép nước. Nhiều người cho rằng nếu cơ
quan chức năng làm tốt công tác quản lý quy hoạch, ngăn chặn việc xây
dựng trái phép ngay từ đầu thì không gây ra sự lãng phí cho công dân như
vậy. Ông Ngô Phùng, người dân tổ dân cư số 2,
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Bây giờ
nhà nước tháo dỡ thì nhân dân chúng tôi cũng đồng ý. Nếu mà chính quyền
trước đây mà chặn trước, đình chỉ sớm thì không lãng phí cái này, vì
cái này của cải quá nhiều” Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy
Liên Chiểu cho biết, công trình này chỉ tháo dỡ những căn nhà, biệt
thự, cổng ngõ trái phép. Riêng những căn nhà cấp 4, cây cối vật dụng
trong khu biệt thự đã xây dựng đúng quy hoạch thì vẫn giữ lại.
Ngói âm dương được dỡ để giữ lại chuyển đi nơi khác
Trước
đó, ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu ban hành quyết định thi hành Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính, nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế
là 50 ngày kể từ ngày nhận quyết định của Quận, thời gian hoàn thành
cưỡng chế trước ngày 31/1/2016.
Theo
đó, yêu cầu ông Ngô Văn Quang, chủ đầu tư công trình xây dựng trái phép
tại khu vực đồi Chim Chim, tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân,
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu phải khôi phục lại tình trạng ban
đầu trên khu đất rừng, tổng diện tích là 1411 mét vuông mà ông Ngô Văn
Quang đã có hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng để xây dựng các
công trình trên đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
-Lãnh đạo quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng giám sát việc tháo dỡ
Như vậy, sau nhiều lần trì hoãn, tìm cách
chờ giải cứu, tốn nhiều tiền của công sức cũng có lúc xuất hiện nhiều ý
kiến khác nhau từ phía các cơ quan ở địa phương và Trung ương, cuối
cùng, khu biệt phủ xây dựng trái phép của gia đình ông Ngô Văn Quang đã
được tháo dỡ mà không phải cưỡng chế. Bài học đắt giá từ vụ việc này là công tác
quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng còn nhiều lỏng lẻo. Việc phân cấp
cho địa phương, cơ quan chức năng không rõ ràng, trách nhiệm chồng chéo
dẫn đến sự mất mát tiền của, giảm sút niềm tin trong nhân dân.
Ông Quang thuê nhân công tháo dỡ nhà rường.
Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận
Liên Chiểu cho biết: Đây là một cái bài học trong công tác quản lý. Tuy
nhiên, công tác phân cấp quản lý từ trước đến nay của các cấp có liên
quan như Ban quản lý rừng, trước đây là Chi cục Kiểm lâm trước đây là
những đơn vị có liên quan sự phối hợp chưa tốt. Chúng tôi tiếp tục kiến
nghị hoàn chỉnh lại cơ chế phối hợp. Trươc đây, cơ chế phối hợp giữa
Ban Quản lý rừng rồi chính quyền địa phương rồi phường chưa tốt nên xảy
ra tình trạng này, tiếp tục sẽ củng cố. Ông Hưng nói. Ông Đàm Quang Hưng cũng cho biết, hiện toàn
bộ khu vực này đã được giao về cho địa phương quản lý nên công tác quản
lý giao đất, giao rừng sẽ đi vào quy cũ./.
Thanh Hà/VOV – Miền Trung
Một nhân vật đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đòi kiện ông Putin
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga chưa bao giờ tồi tệ như hiện tại sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga - Ảnh: Reuters
Theo đài RT (Nga) ngày 12.12, bên cạnh đó, ông Mahir Akkar, một
nghi phạm trong nhóm âm mưu đảo chính có tên gọi Ergenekon, cũng muốn
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ra hầu tòa vì “lăng mạ tổng
thống”.
Trong thư tố giác gửi Văn phòng Công tố viên Ankara, ông Akkar nói
rằng Tổng thống Erdogan có thể bị chỉ trích “nếu lằn ranh chỉ trích
không bị vượt qua”.
“Đây là một quyền dân chủ, nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm
ngơ với hành động phỉ báng tổng thống của chúng ta từ các tổng thống hay
quan chức khác”, ông Akkar nêu rõ.
Ông này tin rằng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga đã vượt quá lằn
ranh khi ông Putin đề cập khả năng có sự dính líu của quan chức Thổ
trong hoạt động buôn lậu dầu của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS)
vào nước này. Cáo buộc này, bao gồm gia đình Tổng thống Erdogan, được
bổ trợ bằng những bằng chứng do tình báo Nga cung cấp trong quá trình
theo dõi hoạt động giao dịch dầu “quy mô công nghiệp” của IS thông qua
Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Akkar đòi khởi tố vụ án hình sự chống lại chủ nhân Điện Kremlin và ông Antonov.
Trước khi bằng chứng được trưng ra, ông Erdogan đã thề sẽ từ chức
nếu Moscow chứng minh được cáo buộc trên. Tuy nhiên, sau khi bằng chứng
được công bố, ông này đã cực lực phủ nhận các cáo buộc, đồng thời nói
rằng thật “vô đạo đức” khi lôi kéo gia đình ông vào vụ việc. Nhà lãnh
đạo Thổ sau đó tuyên bố rằng ông có bằng chứng cho thấy Nga trên thực tế
cũng mua bán dầu với IS.
Ergenekon là tổ chức thế tục theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, có
quan hệ với các thành viên của lực lượng quân đội và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.
Kể từ năm 2008, họ đã bị chính quyền trấn áp thẳng tay.
Các vụ xét xử liên quan đến Ergenekon bao gồm 275 người, gồm những
sĩ quan quân đội, nhà báo và các nhà lập pháp đối lập, tất cả đều bị
truy tố về tội âm mưu lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên mô
tả nhóm người này là “tổ chức khủng bố Ergenekon”.
Tính đến tháng 4.2011, hơn 500 người đã bị bắt giữ. Phần lớn những
người bị truy tố đã được tuyên bố trắng án, nhưng những người còn lại đã
phải lãnh các mức án tù dài hạn.
Trùng Quang
''Quách chủ tịch'', người thân tín của Giang Trạch Dân đã biến mất !
Tỉ phú Quách Quảng Xương (Guo Guangchang), chủ tịch tập đoàn Phục Tinh (Fosun).
REUTERS/Bobby Yip/Files
Nhật báo Le Monde trong hai bài viết mang tựa đề « Quách chủ tịch đã biến mất », và « Truy tìm cổ đông Trung Quốc của Club Med » cho biết cụ thể về vụ « mất tích » bí
ẩn của tỉ phú nổi tiếng Quách Quảng Xương, chủ tập đoàn Phục Tinh và là
người thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Điện thoại ông không còn reo nữa.
Quách Quảng Xương (Guo Guangchang) được trông thấy lần cuối tại phi
trường Thượng Hải, khi bước xuống một chiếc máy bay xuất phát từ Hồng
Kông, và tạp chí Tài Kinh vốn rất thông thạo tin tức cho rằng ông được
công an áp giải…
Việc tập đoàn Phục Tinh (Fosun) chính thức công nhận đã « mất liên lạc »
với ông chủ tịch đủ để tạo ra một cơn động đất chứng khoán, dẫn đến
việc tạm ngưng giao dịch các công ty chính của tập đoàn, gây thiệt hại
khoảng 2,9 tỉ đô la. Bởi vì Quách Quảng Xương không phải là một nhân vật
bình thường. Ở tuổi 48, nhà tỉ phú là một trong những doanh nhân đặc
biệt nhất và năng động nhất Trung Quốc.
Từ hai bàn tay trắng, cha mẹ là nông dân, Quách Quảng Xương đã xây
dựng được cả một cơ đồ trong lãnh vực dịch vụ và du lịch, vào cái thời
mà đất nước chỉ quan tâm đến các nhà máy. Ông đã tạo dư luận trong những
năm gần đây khi ngắp nghé và rốt cuộc nắm được Club Med sang trọng của
Pháp hay Xiếc Mặt Trời của Canada. Tay chân thân tín của Giang Trạch Dân
Đôi khi được mệnh danh là « Warren Buffet » Trung Quốc,
Quách Quảng Xương, người tỉnh Chiết Giang trong thập niên 80 theo học ở
đại học Phục Đán (Fudan), Thượng Hải, trước khi lao vào kinh doanh tại
đại đô thị này. Ông liên tiếp đầu tư vào các ngành luyện kim, dược phẩm,
bảo hiểm…
Cái tên Quách Quảng Xương đã xuất hiện hồi mùa hè này trong vụ án
Vương Tống Nam (Wang Zongnan), chủ tịch tập đoàn quốc doanh Bright Food
về nông sản thực phẩm, cổ đông chính của nhà sản xuất ngũ cốc Anh
Weetabix. Ông Vương bị lãnh án 18 năm tù vì tham nhũng và biển thủ. Tòa
án nêu ra vụ Phục Tinh nhượng lại cho cha mẹ của Vương Tống Nam hai biệt
thự gần Thượng Hải năm 2003 với giá 2,1 triệu nhân dân tệ (300.000
euro), thấp hơn giá thị trường thời đó 2,7 lần. Phục Tinh đến tháng
8/2015 biện minh rằng đó là cái giá bình thường vào lúc thị trường địa
ốc sụt giá thê thảm.
Quách Quảng Xương nổi tiếng là thân thiết với chính quyền Thượng Hải,
giang sơn của phe cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân. Ông Tập Cận Bình qua
chiến dịch chống tham nhũng muốn triệt hạ mạng lưới của nhà cựu lãnh đạo
vẫn còn đầy uy lực trong bóng tối. Phó thị trưởng Thượng Hải đồng thời
là giám đốc khu mậu dịch tự do mới thành lập, ông Ngải Bảo Tuấn (Ai
Baojun) cũng đang bị điều tra vì « vi phạm kỷ luật nghiêm trọng », đồng nghĩa với tội tham nhũng.
Điều gì đã xảy đến cho « Quách chủ tịch » ? Giả thiết hợp lý nhất là ông đã bị bắt. Ông chủ tập đoàn Phục Tinh có điều kém may mắn: là người thân cận « phe Thượng Hải » của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Và như vậy, là một nhân vật cần phải hạ gục.
Trong truyền thống Trung Hoa xưa nay, việc thanh toán nhau ở thượng
đỉnh quyền lực thường được một đám mây mù bao phủ, như mây trên đỉnh
Hoàng Sơn (Huangshan) – phong cảnh ưa thích của các họa sĩ và thi sĩ.
Những đám mây chỉ được vén lên để cho thấy một chi tiết còn kinh khiếp
hơn là tổng thể bức tranh. Một biểu tượng bị tấn công
Khi đánh vào Quách Quảng Xương, Bắc Kinh không chỉ tấn công vào một
nhà lãnh đạo cao cấp mà là một biểu tượng : đó là lớp người thành đạt
mới của Trung Quốc. Thế hệ doanh nhân trong lãnh vực tư nhân đã được
thành hình trong thập niên 90, bên ngoài các tập đoàn quốc doanh ; như
các nhà sáng lập Geely (xe hơi), Alibaba (internet), Sany (xây dựng),
Hoa Vi (tức Huawei, viễn thông) hay Lenovo (tin học). Họ thăng tiến nhờ
thân cận với lãnh đạo địa phương.
Tất cả những ông chủ này đều giao du mật thiết với đảng Cộng sản,
nhưng cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy và khả năng chinh phục thế giới với
các sản phẩm và nhãn hiệu riêng của mình, đưa Trung Quốc ra khỏi vị trí
làm gia công cho phương Tây. Họ có lợi thế tương lai trong tăng trưởng
của Trung Quốc hơn là các tập đoàn quốc doanh đang cứ phải chật vật tái
cấu trúc. Điển hình nhất là Phục Tinh, hiện thân của một Trung Quốc
đang chuyển mình sang lãnh vực dịch vụ và xã hội tiêu dùng, biên giới
mới của đất nước.
Tất cả những điều đó, Tập Cận Bình đều biết. Ông ta chỉ muốn thuần
hóa những con rồng nhỏ mà theo ông là quá độc lập, để chứng tỏ rằng
trong chủ nghĩa tư bản theo kiểu Trung Hoa, Nhà nước vẫn là Thượng đế
toàn năng. Theo tác giả Philippe Escande của Le Monde, tuy nhiên khi làm
như vậy, ông Tập cũng có nguy cơ bộc lộ những hạn chế của mình.
Cũng trên Le Monde, tác giả Harold Thibault nói thêm, trong hệ thống
tư pháp Trung Quốc, đã xảy ra những trường hợp những doanh nhân tự dưng « mất tích » trong thời gian « hỗ trợ » chính
quyền về một vụ việc liên quan đến quan chức nào đó. Hồi giữa tháng
Năm, Phan Hạo Văn (Mike Poon), chủ tịch một quỹ đầu tư vừa mới trở thành
cổ đông của phi trường Toulouse-Blagnac (Pháp) cũng đã « bốc hơi » để « hỗ trợ » các nhà điều tra trong một vụ tham nhũng ở tập đoàn hàng không Nam Phương (China Southern). Ông Phan Hạo Văn chỉ mới « tái xuất giang hồ » vào tháng 11 tại Hồng Kông. « Kamikaze », biệt đội Thần Phong của Nhật nay bị dùng theo nghĩa xấu
Cũng liên quan đến châu Á, Le Courrier International trích dịch một
bài báo của tờ Tokyo Shimbun về việc báo chí phương Tây hay sử dụng từ « kamikaze » để chỉ những tên khủng bố tự sát Hồi giáo, khiến các cựu chiến binh cảm tử Nhật bất bình. « Kamikaze » có nghĩa là « Thần Phong », tên chính thức là « Kamikaze Tokubetsu Kogekitai » (gốc chữ Hán là « Thần Phong Đặc biệt Công kích Đội », gọi tắt là « Tokko » tức « đặc công »). « Thần Phong » là
trận bão thần kỳ đã nhiều lần đẩy lùi quân Mông Cổ xâm lược hồi thế kỷ
thứ 13, tạo nên niềm tin quần đảo này được thần linh bảo vệ. Đội cảm tử
Thần Phong trong trận chiến Thái Bình Dương chuyên đâm nhào máy bay
xuống tàu địch, khi quân Nhật không còn phương tiện chiến đấu nào hữu
hiệu hơn.
Trong các vụ tấn công ngày 11 tháng Chín, bọn khủng bố Hồi giáo đã
cướp máy bay dân dụng để đâm thẳng vào tòa tháp đôi World Trade Center.
Báo chí Mỹ lập tức sử dụng từ « kamikaze » để chỉ những kẻ khủng bố tự sát, ví vụ tấn công trên đất Mỹ này là một « Trân Châu cảng thứ hai » (khi quân Nhật đột ngột tiến công vào Hạm đội Mỹ tháng 12/1941).
Sau đó liên tục xảy ra nhiều vụ khủng bố tự sát không chỉ ở Trung Đông, mà cả ở Luân Đôn (tháng 7/2005) chẳng hạn. Từ « kamikaze »
bắt đầu được báo chí tiếng Pháp dùng theo các báo tiếng Anh. Nhưng các
cảm tử quân Nhật còn sống rất bất mãn khi bọn khủng bố sát hại mù quáng
thường dân lại được gán cho cái tên gắn liền với họ. Shoji Tsuchida, cựu
thành viên biệt đội Thần Phong của Không quân Nhật nói : « Vào thời đó, chúng tôi muốn hy sinh vì Tổ quốc, nhưng mục tiêu của chúng tôi luôn là quân đội địch ». Nếu Putin sa lầy ở Syria…
Nhìn sang nước Nga, khi huy động các phương tiện không quân và hải
quân ấn tượng, không kích hàng loạt…nhưng hơn hai tháng sau khi can
thiệp quân sự vào Syria, Matxcơva vẫn chưa thay đổi được tình hình. Tuần
báo L’Express cho rằng một câu hỏi đã được đặt ra đối với điện Kremli :
liệu bóng ma của lò lửa Afghanistan có thể tái hiện ?
Tờ báo cho biết, nhìn từ Matxcơva, cuộc chiến mang dáng vẻ của một
siêu phẩm Hollywood. Từ khi không quân Nga vào cuộc hôm 30/9, màn ảnh
truyền hình bão hòa với những cảnh phi cơ xuất kích, những quả bom rải
thảm xuống Raqqa, sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria, các
hình ảnh vệ tinh cho thấy những mục tiêu khủng bố bị phá hủy.
Chương trình thời sự lúc 20 giờ có mặt các nhà báo hàng đầu tường
thuật trực tiếp tại căn cứ không quân ở Lattaquié, ở cảng Tartous hay
trên các chiến hạm. Với khoảng 100 vụ oanh kích mỗi ngày, Nga đã tiến
hành 7.000 phi vụ thả bom trong mười tuần lễ. Đến đầu tháng 10, khán giả
truyền hình Nga sững sờ trước cảnh 26 hỏa tiễn hành trình 3M14Kalibr
bắn đi từ lúc rạng đông từ biển Caspienne. Thông điệp rất mạnh mẽ và rõ
ràng : Gấu Nga đã quay lại và đang giương móng vuốt.
Tuy nhiên tình hình tại chỗ không đơn giản. Một máy bay dân dụng chở
224 người bị rơi xuống sa mạc Sinai hôm 31/10, do IS đánh bom. Đến ngày
24/11, một chiếc Sukhoi-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ với lý do xâm phạm không
phận trong 17 giây đồng hồ, dẫn đến khủng hoảng chính trị Nga-Thổ.
Liệu Nga có thể sa lầy tại Syria như ở chiến trường Afghanistan
(1979-1989) hay không ? Một khi chưa triển khai bộ binh, nguy cơ này hãy
còn thấp, theo chuyên gia Isabelle Facon của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược.
Còn theo chuyên gia quân sự Pavel Baev ở Oslo, vụ chiếc Sukhoi-24 cho
thấy các rủi ro chưa được đánh giá đầy đủ, và các chính khách đã không
tham khảo nghiêm túc giới quân sự trước khi tiến đánh Syria. Căn cứ
không quân Lattaquié nhỏ bé đã bị bão hòa, và con đường dài 75 km từ
cảng Tartous đến căn cứ này dễ thành mồi ngon cho các vụ khủng bố tự
sát. Chưa kể việc phối hợp với hai đồng minh là chính quyền Damas và
Teheran cũng không dễ dàng, theo chuyên gia Julien Nocetti của IFRI. Đảng cực hữu : Mối nguy đe dọa nước Pháp
Nguy cơ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) lên nắm quyền ở một số
vùng ở nước Pháp sau kỳ bầu cử cấp vùng ở vòng hai sẽ diễn ra vào ngày
mai, là chủ đề chính được các nhật báo cũng như tuần báo Pháp báo động.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận xét « Đảng Xã hội tỏ ra kích động vào cuối chiến dịch tranh cử ».
Tờ báo dẫn chứng sau các bình luận gây tranh cãi của ông Claude
Bartolone - ứng viên đảng Xã hội ở Paris và vùng phụ cận về đến lượt Thủ
tướng Manuel Valls hôm qua khẳng định nếu đảng Mặt trận Quốc gia tham
chính có thể dẫn đến một « cuộc nội chiến ».
Le Monde dẫn người đọc đến « Những vùng đất mới của Mặt trận Quốc gia ». Trong
số sáu triệu người Pháp bầu cho FN trong vòng một, có nhiều người cho
đến nay chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng cực hữu. Lo sợ cho tương lai, cảm
giác bị bỏ rơi, không chấp nhận khác biệt…sự bất an khiến một bộ phận
người Pháp quay sang với FN.
L’Humanité cho rằng: « Bầu cử khu vực. Vụ lừa đảo lớn của Le Pen và đồng sự ».
Theo tờ báo cộng sản, FN chỉ muốn nắm quyền ở địa phương để làm đòn bẩy
cho kỳ bầu cử tổng thống 2017 và thử nghiệm chủ trương cắt giảm dịch vụ
công, lãnh vực văn hóa và hoạt động của các hiệp hội. Libération cảnh
cáo trong hàng tựa « Đợi đến thứ Hai thì sẽ quá muộn ». Chận
đứng đà tiến của đảng Mặt trận Quốc gia và tình trạng Trái Đất bị hâm
nóng, tờ báo cánh tả cho rằng cuối tuần này, nước Pháp đang ở chân
tường.
Riêng La Croix tìm đến với « Ngôi nhà của các vận động viên Pháp ». Phóng viên tờ báo đã dành hẳn một ngày tại Viện Thể thao Quốc gia, nơi huấn luyện 600 lực sĩ đỉnh cao.
Về phía các tuần báo, L’Express chạy tựa « Ngõ cụt », đăng ảnh Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đang bàn bạc với vẻ trầm tư. L’Obs cũng nhận định « Mặt trận Quốc gia ở ngưỡng cửa quyền lực » và nhấn mạnh « Tất cả phải thay đổi trước khi quá muộn ! ». Tựa trang nhất của Le Point là « Thế nào, nước Pháp có ổn không ? »,
bên trong là bài phân tích của nhiều chuyên gia phân tích quan hệ giữa
mối đe dọa khủng bố, kinh tê sa sút và sự lên ngôi của phe dân túy.
Bản tin 20H: Đánh bom kinh hoàng tại Syria, 15 người thiệt mạng
TPO - Nguồn tin nhà chức trách địa phương cho biết,
đã có 15 người đã thiệt mạng và ít nhất 64 người khác bị thương trong
một vụ đánh bom xe ngày 12/12 ở khu vực Al-Zahraa thuộc thành phố Homs,
miền Trung Syria.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hiện
nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía
Nam. Dự báo, khoảng sáng 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ
ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, sau
đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây
Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 14/12, ở
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Sáng nay (12/12), gia đình ông Ngô Văn Quang – G.Đ Cty TNHH
khai khoáng Phước Minh (Phước Sơn – Quảng Nam), chủ biệt phủ không phép
trên rừng Nam Hải Vân (Đà Nẵng) bắt đầu tháo dỡ biệt phủ được đánh giá
là đầu tư trên trăm tỷ đồng. Từ sáng sớm hàng chục người đã
tham gia tháo dỡ các hạng mục trong khuôn viên khu biệt phủ trăm tỷ trái
phép. Đến trưa, cổng tam quan (cổng chính của khu biệt phủ) cũng đang
được đập bỏ. (Xem chi tiết) Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tài xế tông CSGT rồi kéo lê 20 mét trên Quốc lộ 5 – Sài Đồng đã trình diện công an. Danh tính của tài xế được xác định là Đoàn Văn Chuyên (SN 1990, Văn Giang, Hưng Yên). Trước
đó, khoảng 9h50 cùng ngày tại ngã tư Sài Đồng - QL5 (Long Biên, Hà
Nội), thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe của thượng uý Nguyễn Quốc Đạt
(Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), tài xế Chuyên đã nhấn ga tông trực diện, kéo lê chiến sỹ cảnh sát trên đường rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết) Vào khoảng 3 giờ 30 ngày 12/12, xe khách giường nằm của hãng
Phương Trang chạy Sài Gòn – Mũi Né mang biển kiểm soát 51B-08414 do tài
xế Trần Quốc Tài, 47 tuổi, trú tại lô S chung cư Ngô Gia Tự, phường 2,
quận 10 ( TPHCM ) điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng từ TPHCM đi
Phan Thiết. Khi đến km 1744+650 thuộc thôn An Vinh, xã Sông
Phan, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) bất ngờ xe lao sang lề phải gây sạt lề
và rơi xuống cống sâu bên đường. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ thiệt mạng. (Xem chi tiết) Khoảng 12h, ngày 12/12, chiếc ô tô 4 chỗ do anh Nguyễn Thanh
Dũng cầm lái chở con gái là Nguyễn Hồng Yến Ngọc lưu thông trên quốc lộ
1A khi đến đoạn qua cổng trường Đại học Nông Lâm TP HCM hơn 500m thì bất
ngờ bị chiếc xe container biển kiểm soát 51C – 410.25 lưu thông phía
sau đâm vào đuôi. Sau cú đâm mạnh, chiếc container lao tới tông
tiếp vào đuôi ô tô 4 chỗ, đẩy 2 phương tiện đâm vào hàng rào dải phân
cách bằng sắt rồi lao qua bên kia làn đường. Vụ tai nạn khiến 2 cha con
anh Dũng mắc kẹt trong xe, được người dân nhanh chóng giải cứu ra ngoài
và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong trạng thái hoảng loạn, bị thương nặng. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ việc 9 nữ công nhân làm việc tại công ty
Nidec Sankyo, Khu Công nghệ cao TPHCM (CNC, phường Tân Phú, quận 9) bị đối tượng
lạ mặt dùng kim tiêm tấn công khiến các nạn nhân phải nghỉ làm việc 20
ngày để điều trị chống phơi nhiễm HIV, sáng nay (12/12), Thượng tá Trịnh
Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT Công an quận 9 cho biết vụ việc do Công an
phường Tân Phú lập hồ sơ xác minh, tiếp nhận trình báo của người bị
hại. Đội cảnh sát hình sự đã cử trinh sát xuống kết hợp với
công an phường nắm thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét
đối tượng. Công ty Nidec Sankyo cũng vừa ra thông báo sẽ thưởng 20 triệu
đồng cho những ai bắt được kẻ biến thái hoặc người cung cấp thông tin
chính xác để bắt giữ đối tượng này. Chiều 12/12, trung tá Nguyễn Mai Chức – Đội trưởng Đội Cảnh
sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, hiện cơ quan điều tra
đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên được cho là có hành vi hành
hung người dân tại chung cư 4S Riverside ở phường Hiệp Bình Chánh.
Theo ông Trương Nhật Quang – trưởng Ban Quản trị chung cư 4S Riverside,
vào chiều 11/12 bất ngờ có khoảng 6 người lạ mặt được cho là người của
Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (chủ đầu tư chung cư) cử đến cắt
cửa phụ bên hông rồi ngang nhiên xông vào chung cư đập phá một số hạng
mục công trình. Cư dân ra can ngăn bị đánh chảy máu đầu. Nguồn tin nhà chức trách địa phương cho biết đã có 15 người
đã thiệt mạng và ít nhất 64 người khác bị thương trong một vụ đánh bom
xe ngày 12/12 ở khu vực Al-Zahraa thuộc thành phố Homs, miền Trung
Syria. Một nguồn tin y tế giấu tên ở Homs cũng xác nhận số
người thiệt mạng nói trên song khẳng định có tới 100 người bị thương.
Homs là trung tâm của cuộc nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Syria
Bashar al-Assad. Hoàng tử Saudi Arabia, tỷ phú Alwaleed bin Talal đã gọi
Donald Trump là “nỗi ô nhục” của nước Mỹ và yêu cầu ứng cử viên nặng ký
cho chiếc ghế tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa này rút khỏi cuộc chạy đua
vào Nhà Trắng, sau khi ông Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh
vào Mỹ. Chỉ vài giờ sau, ông Trump đã đáp trả cũng trên trang
Twitter khi tuyên bố: “Hoàng tử Alwaleed ngu ngốc đang muốn kiểm soát
các chính trị gia Mỹ bằng tiền của cha mình”.
Khởi động dự án giao thông lớn nhất khu vực ĐBSCL
VOV.VN - Dự án Cầu Đại Ngãi nối hai tỉnh Sóc Trăng và
Trà Vinh vừa diễn ra sáng nay (12/12). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng
5.726 tỷ đồng
Bản tin thời sự tối nay (12/12) có những nội dung đáng chú ý sau: Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi - dự án giao thông lớn nhất khu vực ĐBSCL trên Quốc lộ 60 nối hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh vừa diễn ra sáng nay (12/12). Dự án có tổng
mức đầu tư khoảng 5.726 tỷ đồng, được phân thành 2 hợp phần độc lập.
Hợp phần 1 có tổng mức đầu tư 2.754 tỷ đồng: đầu tư xây dựng phần cầu
chính dây văng của cầu Đại Ngãi 1 theo hình thức hợp đồng BOT. Hợp phần 2
có tổng mức đầu tư 2.972 tỷ đồng bao gồm toàn bộ phần cầu dẫn của cầu
Đại Ngãi 1; cầu Đại Ngãi 2, đường dẫn vào cầu, các hạng mục còn lại của
dự án và công tác giải phóng mặt bằng. Dự án được đầu tư bằng vốn ngân
sách Nhà nước trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.
364 đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ
Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay xây dựng
đất nước”. Đại hội lần này thể hiện quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ
Việt Nam đoàn kết, chung sức đồng lòng dựng xây và bảo vệ đất nước. Lấy ý kiến nhân dân về phương án thiết kế khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa. Trong phần tin quốc tế, những thời khắc cuối cùng của Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra hết sức căng thẳng
khi mà các bên đàm phán kéo dài và các bên đều nỗ lực xong chưa thể
chắc chắn bản thỏa thuận cuối cùng liệu có được đánh giá là 1 bước tiến
lịch sử hay không. Giá dầu giảm xuống còn 37,93 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008./.
VOV
300 cơ sở y tế không trực đường dây nóng: Các bệnh viện phải báo cáo lý do trước 25/12
Ban Thời sựCập nhật 17:28 ngày 12/12/2015
VTV.vn - Ông Nguyễn Xuân Trường - Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, ngày
25/12 là hạn cuối cùng các đơn vị phải tổng hợp về lý do vì sao không
tổ chức trực đường dây nóng.
Nhằm xử lý thông tin của người dân về quy trình khám bệnh tại các bệnh viện, Bộ Y tế
đã yêu cầu các bệnh viện thiết lập đường dây nóng. Mặc dù đường dây
nóng đã phát huy được hiệu quả trong việc tiếp nhận ý kiến của người dân
về các tiêu cực của một số cán bộ và ngành y tế đã kiên quyết xử lý các
sai phạm, tuy nhiên, qua kiểm tra, Văn phòng Bộ Y tế cũng phát hiện
đường dây nóng của hơn 300 đơn vị, cơ sở y tế không hoạt động.
Về việc sẽ xử lý với các đơn vị không
trực đường dây nóng hoặc công bố số điện thoại đường dây nóng một cách
hình thức, ông Nguyễn Xuân Trường - Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết:
"Trong số 1.200 điện thoại mà chúng tôi trang bị cho các bệnh viện,
ngoài việc kiểm tra trực tiếp, khi kiểm tra trên hệ thống, có 304 số
điện thoại hiện nay không liên lạc được hoặc tắt máy hoặc ngoài vùng phủ
sóng. Chúng tôi đang thực hiện ký một công văn gửi cho tất cả các Sở Y tế yêu cầu báo cáo. Ngày 25/12 là hạn cuối cùng các đơn vị phải tổng hợp về lý do vì sao không tổ chức trực".
Sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và kiêm nhiệm với một số chức danh
VOV.VN - Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ đẩy mạnh công
tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định về kế hoạch của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Ảnh minh họa
Kế hoạch nhằm tổ chức
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính
trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu
hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan,
tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, đáp ứng
được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm
ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương.
Đồng thời, xác định rõ
các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương xây dựng kế
hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá
việc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đạt được mục tiêu và hiệu quả, kết
quả của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức.
Nội dung kế hoạch gồm
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; rà soát, sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế
cán bộ, công chức, viên chức.
Bảo đảm đến năm 2021 không tăng tổng biên chế
Kế hoạch nêu rõ, kiên
trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm
đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao
của năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ
mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự
cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có.
Trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế
thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh..., có thể bổ sung biên
chế, nhưng phải quản lý chặt chẽ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
Cùng với đó là giữ ổn
định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến năm 2016.
Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
Từng Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước khác ở Trung
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng kế hoạch tinh
giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm, trong đó phải xác
định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của từng Bộ,
ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi
thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và
xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả
lương từ nguồn thu sự nghiệp.
Đẩy mạnh kiêm nhiệm đối với một số chức danh
Theo kế hoạch chỉ tuyển
dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công
chức, viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế
và không quá 50% số biên chế của cán bộ, công chức, viên chức đã giải
quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp
luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
từ Trung ương đến địa phương.
Hàng năm, giảm 50% số
biên chế thuộc diện tinh giản và giảm 50% biên chế của số cán bộ, công
chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định trong
các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương
đến địa phương.
Đẩy mạnh thực hiện kiêm
nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ Trung ương đến
cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả
phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không
chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.../.
PV/VOV.VN Theo Văn phòng Chính phủ
Hàng ngàn nhân viên công ty dầu khí được tặng xe hơi, tiền tỉ
1.350 nhân viên không phân biệt cấp bậc, làm việc tại công ty dầu khí Hilcopr đã được nhận 100.000 USD tiền thưởng.
1.350 nhân viên không phân biệt cấp
bậc, làm việc tại công ty dầu khí Hilcopr đã được nhận 100.000 USD tiền
thưởng (khoảng 2,3 tỉ đồng) nhờ hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm của
công ty.
Hilcopr Energy Co là
một công ty tư nhân có trụ sở ở Houston (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực
thăm dò và sản xuất dầu khí. Từ lâu, công ty này đã nổi tiếng với chế độ
đãi ngộ cực kì hấp dẫn dành cho nhân viên, trong đó bao gồm cả việc
thưởng cho nhân viên những món tiền hoặc đồ dùng cực kì giá trị.
Mới đây nhất, tỷ phú
Jeffery Hildebrand, người sáng lập kiêm CEO của công ty dầu khí Hilcopr
đã tặng thưởng cho toàn bộ nhân viên theo mức 100.000USD (khoảng
2,3 tỉ đồng)/người sau khi công ty này đạt mục tiêu tăng gấp đôi sản
lượng khai thác dầu, khí đốt, cũng như giá trị tài sản sau 5 năm.
Tỷ phú Jeffery Hildebrand, người sáng lập kiêm CEO của công ty dầu khí Hilcopr.
“Đó là một món quà thực sự. Và tôi nghĩ rằng bản thân mình cùng tất cả các nhân viên khác đều sẽ cố gắng làm việc với 100% khả năng mỗi ngày”, Amanda Thompson, tiếp tân tại Hilcopr nói.
Amanda Thompson, tiếp tân tại Hilcopr.
Amanda cũng cho biết
thêm, với số tiền thưởng cực lớn ấy, các đồng nghiệp của cô hiện đang
lên kế hoạch sửa sang nhà cửa, đi du lịch hoặc tiết kiệm tiền để đầu tư
cho việc học của con cái.
Đây không phải lần đầu
tiên công ty này trao số tiền thưởng lớn cho nhân viên. Trong năm 2010,
mỗi nhân viên của công ty cũng được thưởng một chi phiếu 50.000 USD để
mua xe hơi hoặc nhận 35.000USD tiền mặt vì hoàn thành kế hoạch 5 năm đề
ra trước đó.
Hilcopr hiện đang nằm
trong danh sách 20 công ty tuyệt vời nhất để làm việc tại Mỹ, theo tạp
chí Fortune. Đặc biệt, công ty này vẫn luôn dành sự đãi ngộ rất lớn cho
nhân viên mặc dù nhiều công ty dầu khí khác đã phải cắt giảm nhân sự
trong bối cảnh sụt giảm giá dầu./.
Theo Tiền PhongTheo Financial Post
Côn đồ phá cổng chung cư, đánh dân chảy máu đầu
01:30:21 13/12/2015
Nhóm thanh niên hung dữ cầm gậy sắt, bình xịt hơi cay phá cổng xông vào
chung cư gây hỗn loạn. Khi người dân có ý kiến, họ dùng hung khí đánh
một người đàn ông bị thương.
Chiều 12/12, trung tá Nguyễn Mai Chức – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình
sự Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, hiện cơ quan điều tra đang
củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên được cho là có hành vi hành hung
người dân tại chung cư 4S Riverside ở phường Hiệp Bình Chánh.
Theo
ông Trương Nhật Quang – trưởng Ban quản trị chung cư 4S Riverside, vào
chiều 11/12 bất ngờ có khoảng 6 người lạ mặt được cho là người của Công
ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (chủ đầu tư chung cư) cử đến cắt cửa
phụ bên hông rồi ngang nhiên xông vào chung cư đập phá một số hạng mục
công trình.
Nhóm người hung dữ phá cổng xông vào chung cư gây náo loạn. Ảnh: Ban quản trị chung cư cung cấp.
Thấy
sự việc gây náo loạn, ông Phan Thế Tú, người dân ngụ ở chung cư, đến
hỏi thì bị một người trong nhóm dùng hung khí đánh chảy máu đầu.
Sự việc được trình báo công an địa phương. Có mặt tại hiện trường, công an đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ sự việc.
Ông
Quang khẳng định nhóm người lạ mặt này được đại diện chủ đầu tư đưa đến
để phá dỡ hồ bơi xây trái phép trên đất hành lang bảo vệ kênh rạch.
Một người trong nhóm thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân chung cư. Ảnh: Ban quản trị chung cư cung cấp.
Công
trình xây dựng trái phép này bị Ban quản trị và cư dân phản ánh từ lâu
nhưng đến nay chủ đầu tư chưa đưa ra phương án xử lý.
Trước đó,
vào cuối tháng 10/2015, Ban quản trị chung cư 4S Riverside gửi đơn kiến
nghị đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến việc
triển khai biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng loạt công trình được
chủ đầu tư xây dựng trái phép, xây dựng sai thiết kế phê duyệt.
Theo
tài liệu của Ban quản trị chung cư cung cấp, trong Quyết định áp dụng
các biện pháp khắc phục hậu quả số 351/QĐ – KPHQ ngày 26/8/2015 của
Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM đã chỉ ra chủ đầu tư thi công sai thiết kế
được phê duyệt như xây dựng hồ bơi sai vị trí, xây dựng trạm điện vi
phạm chỉ giới đường sông, bố trí khu vui chơi trẻ em trên bãi để xe…
Ông Tú bị côn đồ đánh chảy máu đầu. Ảnh: Ban quản trị chung cư cung cấp.
Sau đó, chủ đầu tư có đưa người đến khắc phục nhưng không được Ban quản trị chung cư và người dân đồng tình.
Theo
lý giải của Ban quản trị chung cư và người dân thì như phương án PCCC
tại chung cư 4S Riverside được cơ quan chức năng phê duyệt, hồ bơi hiện
hữu sẽ là nguồn cung cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy khi xảy ra
hỏa hoạn.
Người dân cho rằng chủ đầu tư sẽ lấp hồ bơi hiện hữu rồi
sau đó mới xây hồ bơi mới. Trong thời gian xây hồ bơi mới nếu xảy ra
cháy thì sẽ không có nước xử lý.
Người dân sợ lấp hồ bơi sẽ không có nước chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Ban quản trị chung cư cung cấp.
Chung cư 4S Riverside được đưa vào sử dụng từ 6 năm nay, hiện có khoảng 1.000 cư dân cư ngụ tại đây.
Theo
phản ánh đây không phải lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa Ban quản trị
chung cư 4S Riverside với chủ đầu tư liên quan đến các vấn đề tranh chấp
phần sở hữu chung, sở hữu riêng và phí bảo trì. Chúng tôi đang liên lạc
với chủ đầu tư để thông tin thêm về sự việc.
Theo Zing
Trung Quốc khôi phục nhập khẩu tôm sú sống từ Việt Nam
10:07, Thứ Bảy, 12/12/2015 (GMT+7)
(VnMedia) –Ngày
7/12, Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung
Quốc (AQSIQ) đã chính thức khôi phục lại việc nhập khẩu tôm sú sống từ
Việt Nam.
Như vậy, sau 10 tháng tạm ngừng nhập
khẩu tôm sú sống của Việt Nam, Trung Quốc đã cho phép 4 doanh nghiệp
Việt Nam xuất khẩu tôm sú sống trở lại thị trường Trung Quốc theo phương
thức thương mại quốc tế.
Trước đó, hôm 5/2/2015, Trung Quốc thông
báo tạm ngừng nhập khẩu tôm sú sống của Việt Nam với lý do phát hiện
virus gây bệnh trên tôm.
Trung Quốc đã gỡ bỏ lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm sú Việt Nam
Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương
(Bộ Công Thương) cho biết, trong suốt 10 tháng phía Trung Quốc áp tạm
ngừng nhập khẩu tôm sú sống của Việt Nam, Bộ Công Thương đã phối hợp
chặt chẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại sứ quán
Việt Nam tại Trung Quốc để thúc đẩy phía Trung Quốc khẩn trương gỡ bỏ
lệnh cấm nói trên. "Đến nay, lệnh gỡ bỏ đã được thực hiện", Vụ Thị
trường châu Á - Thái Bình Dương cho biết.
Theo khuyến nghị của Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công
Thương), để đảm bảo chất lượng tôm xuất khẩu sang Trung Quốc, các doanh
nghiệp, hộ nuôi trồng cần tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề dịch bệnh trên tôm từ khâu
nuôi trồng, vận chuyển đến chế biến.
Yến Nhi
Bức tranh phong cảnh làng quê được đấu giá 311 tỷ đồng
TPO - Ngày 9/12 vừa qua, bức tranh nổi tiếng nhất
của hoạ sỹ bậc thầy John Constable đã được bán với giá 9,1 triệu bảng
Anh (khoảng 311 tỷ đồng) ngay trong lần đầu tái xuất sau khoảng 160 năm
"ở ẩn".
Bức tranh The Lock trong phiên đấu giá
Bức tranh sơn dầu trên vải The Lock (Cửa xả) được danh hoạ người Anh John Constable vẽ trong khoảng giữa năm 1824 và năm 1825 và luôn được coi là "đứa con cưng" của tài năng hội hoạ này.
Trong phiên đấu giá ngày 9/12 tại sàn
đấu giá có tên Sotheby's Old Master (Anh), bức The Lock được đặt tại vị
trí "veddette" khi xuất hiện ở phần cuối cùng của chương trình. Sau một
hồi trả giá gay cấn, bức hoạ đã được bán với giá 9,1 triệu Bảng.
Cận cảnh bức tranh phong cảnh bậc thầy
Bức tranh miêu tả công việc đồng áng
trên sông Stour, tại Suffolk, quê hương của tác giả thông qua hình tượng
một nông dân mở cửa xả đưa nước về đồng. John Constable yêu quý bức
tranh đến mức đã ôm trọn trong tay bức The Lock khi đang hấp hối chuẩn
bị ra đi vào năm 1837, ở độ tuổi 60.
Sau đó, bức tranh đã thuộc về một người
sưu tập tranh và trở thành một trong ba bức vẽ duy nhất của Constable ở
lại trong tay tư nhân. Người này vì rơi vào khó khăn nên đã quyết định
bán lại bức tranh huyền thoại The Lock vào năm 1855 cho một doanh nhân
thành đạt.
Trong năm 2012, một phiên bản khác của The Lock cũng được bán với giá 22,4 triệu Bảng.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét