Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG188
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bão Melor có cường độ mạnh đang tiến gần Biển Đông
Thứ hai, 14/12/2015 - 04:04 AM (GMT+7)
Đường đi và vị trí cơn bão Melor.
* Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét * Nhiều địa phương hỗ trợ ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản Theo
Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư: Một cơn bão rất mạnh hiện
đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Phi-li-pin, có tên
quốc tế là Melor. Đến 7 giờ ngày hôm nay (14-12), vị trí tâm bão ở vào
khoảng 12,4 độ vĩ bắc, 126 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung
Phi-li-pin khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm
bão, mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ
tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được
khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày mai (15-12), vị trí tâm bão ở vào khoảng
12,6 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Phi-li-pin.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14,
cấp 15.
*
Trước diễn biến phức tạp của bão Melor, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn có Công điện số 34, yêu cầu Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn của các bộ: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền
thông, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao triển khai các biện
pháp: thông báo cho các tàu, thuyền hoạt động trên biển biết vị trí,
hướng di chuyển và diễn biến bão Melor để chủ động phòng, tránh. Thường
xuyên giữ liên lạc với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình
huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực
lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng cứu khi có yêu cầu. *
Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn, bộ phận không khí
lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Hôm nay (14-12) ở phía Đông Bắc
Bộ có mưa rải rác. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới
gió tây, cho nên trong ngày 15 và 16-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ có mưa, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc có mưa
vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi
mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp
3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 14-12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17-12, các tỉnh
Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.
Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7,
giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. *
Thực hiện mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè hồ chứa, người dân xã
Nông Hạ được ngành nông nghiệp tỉnh hỗ trợ 100% giống; 50% thức ăn,
chế phẩm sinh học, vôi bột. Qua sáu tháng, tỷ lệ sống của cá ước đạt
hơn 70%, trừ chi phí, ước tính thu nhập khoảng 12 triệu đồng/lồng (diện
tích 20 m2). Xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã nghiệm thu mô
hình nuôi cá diêu hồng trong lồng tại đập Hố Quốc với quy mô 4.500
con. Sau bốn tháng nuôi, tỷ lệ sống của cá đạt 95%; với giá bán 40
nghìn đồng/kg, trừ các khoản chi phí đầu tư, mô hình cho lãi gần 35
triệu đồng. Năm 2015, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có gần 1.092 ha
diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ 143 ha,
nước ngọt 949 ha và 106 lồng nuôi cá trên sông Kiến Giang, Nhật Lệ.
Tổng sản lượng thủy sản năm 2015 đạt khoảng 3.927 tấn, tăng 5,3%; trong
đó sản lượng nuôi trồng đạt 1.696 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Ngành
nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đang triển khai mô hình “Nuôi cá truyền
thống sử dụng cá trắm cỏ là chính” trên diện tích 4.000 m2 thuộc các xã
Mò Ó, Hải Phúc (huyện Đakrông) và xã Húc (huyện Hướng Hóa). Đây là hai
huyện miền núi khó khăn, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% cá
giống và 50% thức ăn công nghiệp. Tỷ lệ sống của cá đạt từ 72 đến 85%.
Mô hình thành công giúp người dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo
nhanh và bền vững ở địa phương. * Trong
năm 2016, ngư dân tỉnh Phú Yên đăng ký đóng mới 165 tàu và nâng cấp,
cải hoán 465 tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Đến năm 2020, nâng số
tàu cá lên 6.200 chiếc; trong đó, tàu công suất từ 90 mã lực trở lên
hơn 1.700 chiếc. Năm nay, sản lượng khai thác hải sản của tỉnh đạt hơn
49 nghìn tấn; trong đó có 4.300 tấn cá ngừ đại dương. *
Nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên ngư trường,
tỉnh Kiên Giang cấm khai thác quanh năm đối với tất cả các tàu cá tại
vùng cấm khai thác và thời gian từ 1-4 đến 30-6 hằng năm ở vùng cấm khai
thác có thời hạn; tàu cá công suất từ 20 CV trở lên cấm đánh bắt thủy
sản vùng biển ven bờ và không được khai thác vùng lộng đối với tàu cá
công suất 90 CV trở lên; tàu khai thác nghêu lụa, sò lông cho phép khai
thác trong thời gian từ 1-12 đến 31-5 năm sau. *
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều ngày 13-12,
tàu dịch vụ thu mua hải sản Hải Tín 01 (số hiệu BTh 99943 TS, công suất
350 CV của doanh nghiệp tư nhân Hải Tín tại huyện Phú Quý), trên tàu có
bảy thuyền viên, khi tàu đang hoạt động trên biển tại tọa độ: 10045’9”
vĩ độ bắc - 108020’2” kinh độ đông thì bị cháy dữ dội. Tàu chở khách
Hưng Phát 26 đã phát hiện, tiếp cận và cứu vớt được toàn bộ bảy thuyền
viên. Tàu BTh 99943 TS bị cháy hoàn toàn và chìm hẳn xuống biển. Bảy
lao động được tàu Hưng Phát 26 đưa về cảng cửa khẩu Phú Quý. Hiện các
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tàu.
* Khoảng 8 giờ sáng 13-12, tàu cứu nạn SAR 413 đã cập
cảng Vũng Tàu, bàn giao hai ngư dân bị rơi xuống biển, được tàu nước
ngoài cứu vớt cho các cơ quan chức năng. Trước đó, qua Cơ quan phòng vệ
bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu
nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được tin: lúc 15 giờ 14 phút
ngày 12-12, tàu công-ten-nơ Zambia (quốc tịch Li-bê-ri-a) đã vớt được
hai ngư dân (không rõ quốc tịch) tại vị trí cách Vũng Tàu 235 hải lý về
phía nam - đông nam. Liên lạc trực tiếp, Vietnam MRCC xác định hai ngư
dân là người Việt Nam, tên Vũ Văn Tiến và Trần Đại Long, bị rơi xuống
biển từ tàu cá Phước Tỉnh. Vietnam MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR
413 ra nhận hai ngư dân từ tàu Zambia. Rạng sáng 13-12, tàu SAR 413 đã
gặp tàu Zambia, thực hiện các thủ tục bàn giao và đưa hai ngư dân vào
bờ.
PV và CTV
6 startup 5 năm trước còn chưa ra đời nhưng nay đã có giá tỷ đô
Phải công nhận trong suốt thời gian qua, tốc độ phát triển của các
startup trị giá trên 1 tỷ USD là vô cùng ấn tượng. Trong năm 2009, tổng
giá trị của các startup mới chỉ đạt khoảng 13 tỷ USD. Tuy nhiên đến năm
2015, con số đó đã tăng lên hơn 450 tỷ USD. Đó là sự tăng trưởng ngoạn
mục tới 350 lần chỉ trong vòng vài năm trở lại đây.
Dưới đây là 6 startup “kỳ lân” xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ
với giá thị trường trên 1 tỷ USD sau chưa đầy 5 năm ra mắt (sắp xếp
theo thứ tự giá trị từ thấp đến cao):
6. Jet
Thành lập: 2014
Định giá: 1,4 tỷ USD
Jet là startup thương mại điện tử đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ
tham vọng thay thế “đế chế” Amazon. Đáng gờm ở chỗ, công ty này đã huy
động thành công 220 triệu USD ngay cả khi chưa trình làng. Chỉ trong
ngày ra mắt đầu tiên vào tháng 7/2014, Jet đã đạt doanh thu 1 triệu USD,
đánh dấu một năm đại thắng của startup non trẻ này. Startup này cũng
hứa hẹn sẽ cung cấp các mặt hàng với mức giá thấp hơn tối đa 15% so với
bất kỳ trang thương mại điện tử nào khác.
Ngoài ra, Jet còn rất được lòng khách hàng nhờ phát triển công nghệ
điều chỉnh giá niêm yết hàng hóa dựa trên giá cả thị trường thời điểm
hiện tại. Vào tháng 10, Jet thay đổi cơ cấu kinh doanh, đồng thời giảm
50 USD trên mỗi lần đăng ký thành viên, dù đây từng được công khai là
nguồn thu chính của Jet. CEO Marc Lore cho biết, Jet vẫn chưa kỳ vọng
quá nhiều vào việc mở rộng quy mô và lợi nhuận cho đến năm 2020, thời
điểm công ty đạt mốc 15 triệu khách hàng trả tiền và doanh thu 20 tỷ
USD.
5. Lyft
Thành lập: 2012
Định giá: 2,5 tỷ USD
Được coi là một trong những “kỳ phùng địch thủ” của Uber, trái với vẻ
ngạo nghễ của startup giá trị nhất hành tinh này, Lyft lại lấy được
nhiều cảm tình từ người dùng nhờ không khí thân thiện và vui tươi. Thành
lập 3 năm trước ở San Francisco, đến nay Lyft đã nhanh chóng phủ sóng
60 thành phố trên khắp nước Mỹ. Lyft vừa gọi vốn thành công 1,01 tỷ USD,
đồng thời được định giá tới 2,5 tỷ USD. Để từng bước ghi dấu ấn trên
toàn cầu, công ty đã cho triển khai hàng loạt thương vụ hợp tác mang
tính chiến lược với các công ty gọi xe Didi Kuaidi của Trung Quốc,
GrabTaxi của Singapore và Ola của Ấn Độ.
4. Wish
Thành lập: 2011
Định giá: 3 tỷ USD
Một nhóm gồm các cựu kỹ sư từng làm việc cho Yahoo, Google và
Facebook đã được Peter Szulczewski tập hợp và cùng nhau tạo nên
Wish, nền tảng thương mại di động đang gây chú ý tại khu vực Bắc Mỹ và
châu Âu. Với tham vọng trở thành “Google AdWords dành riêng cho các nhà
bán lẻ”, tên tuổi của Wish lên như diều gặp gió khi thẳng thừng từ chối
lời đề nghị mua lại của 2 ông lớn thương mại điện tử Alibaba và Amazon
vào năm ngoái.
Theo đánh giá từ số đông, Wish cung cấp các mặt hàng giá rẻ nhưng khá
hấp dẫn thông qua việc tối ưu các kênh xã hội tương tự Facebook. Với
ngoại hình sáng sủa gàn giống Pinterest, bạn sẽ khó lòng tìm được sản
phẩm nào có giá quá 25 USD trên Wish. Dù hiện tại đang được định giá tới
3 tỷ USD nhưng CEO Szulczewski vẫn tỏ ra khá dửng dưng khi chia sẻ tôn
chỉ của Wish: Không đơn thuần làm việc vì tiền và giữ mọi thứ ở mức vừa
phải nhằm tránh mọi con mắt nhòm ngó từ bên ngoài.
3. Social Finance
Thành lập: 2011
Định giá: 4 tỷ USD
Công ty chuyên cho vay vốn Social Finance – thường gọi tắt là SoFi –
vừa huy động 1 tỷ USD tiền đầu tư vào tháng 9 vừa rồi, đưa CEO Mike
Cagney trở thành một trong những CEO startup gọi được nhiều vốn nhất
trong khuôn khổ Thung lũng Silicon. Đây cũng là thành tích chưa một công
ty công nghệ - tài chính nào đạt được. Tính đến năm nay, SoFi đã cho
vay tổng cộng 4 tỷ USD, đối tượng vay hầu hết là sinh viên muốn cân đối
tài chính cá nhân. Con số này chiếm 80% tổng lượng vay trong năm đầu
tiên ra mắt của startup này. CEO Cagney cũng tin tưởng rằng, mô hình này
sẽ còn nhiều mảnh đất màu mỡ để phát triển hơn nữa trong tương lai.
2. Zenefits
Thành lập: 2013
Định giá: 4,5 tỷ USD
Zenefits là dịch vụ giúp rút ngắn các công đoạn rườm rà của thủ tục
hành chính như quyết toán lương bổng hoặc các lợi ích khác. Nếu xét theo
doanh thu và số người đăng ký sử dụng dịch vụ, startup này đang là một
trong những công ty ứng dụng công nghệ điện toán đám mây thành công nhất
ở thời điểm hiện tại. Vào tháng 5, Zenefits đã huy động được 500 triệu
USD, đưa giá trị của startup tiềm năng này lên 4,5 tỷ USD. Chỉ với 2 năm
tuổi đời, Zenefits đã tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động và được
hơn 10.000 khách hàng tin tưởng gửi gắm.
1. Snapchat
Thành lập: 2011
Định giá: 16 tỷ USD
Bỏ ngang sự nghiệp học hành tại Đại học Stanford, chàng sinh viên
Evan Spiegel quyết tâm khởi nghiệp với Snapchat, ứng dụng nhắn tin trên
di động hiện tại đang trị giá 16 tỷ USD. Trong năm nay, công ty vừa này
cho ra mắt Discover, sản phẩm dành riêng cho một số hãng truyền thông,
cho phép hiển thị tin tức trực tiếp trên giao diện Snapchat nhằm cạnh
tranh với Instant Articles của Facebook và News của Apple.
Tham khảo BusinessInsider
Cực điểm mưa sao băng Geminids 2015 vào đêm nay và rạng sáng ngày mai
Tháng 12, người yêu thích bầu trời có cơ hội quan sát mưa sao băng Geminids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất diễn ra hàng năm từ khoảng ngày 4 tới 17 tháng này. Cực điểm của hiện tượng này sẽ rơi vào khoảng ngày 13, 14 với thời điểm quan sát lý tưởng nhất là rạng sáng ngày 14/12.
Không bị ánh Trăng cản trở, ở những nơi ít ô nhiễm và lý tưởng về thời
tiết, người quan sát có thể thấy từ 100 đến 120 sao băng mỗi giờ.
Khác với hầu hết các mưa sao băng định kỳ hàng năm khác có nguồn gốc
là mảnh vụn của các sao chổi để lại khi đi qua quĩ đạo Trái Đất,
Geminids được gây ra bởi các mảnh của một tiểu hành tinh tên là 3200
Phaethon - một thiên thể với đường kính khoảng 5km và có chu kỳ quĩ đạo
quanh Mặt Trời là 1,4 năm.
Từ nhiều năm nay, Geminids luôn được coi là một trong hai mưa sao
băng lớn nhất hàng năm cùng với Perseids (tháng 8). Năm nay, ngày xảy ra
cực điểm của mưa sao băng Geminids rơi vào khoảng thời gian tương đương
với đấu tháng âm lịch, Mặt Trăng hoàn toàn không có mặt trên bầu trời
vào thời gian quan sát. Đây là một điều đáng mừng bởi các sao băng sẽ
không bị che khuất bởi ánh sáng của Mặt Trăng.
Mặc dù vậy, đừng quên rằng điều kiện thời tiết đóng vai trò rất quan
trọng, bạn chỉ có thể nhìn thấy sao băng nếu trời không có hoặc rất ít
mây. Bên cạnh đó là vấn đề ô nhiễm khí quyển do bụi và ánh sáng ở các
thành phố. Càng ở xa đô thị, khả năng quan sát càng cao.
Dựa vào tên gọi của mưa sao băng này, chúng ta có thể thấy ngay nó có
trung tâm nằm ở khu vực chòm sao Gemini (ở Việt Nam thường dịch là Song
Tử). Đây là một chòm sao khá dễ nhận diện với hai sao rất sáng là
Pollux và Castor như bạn có thể thấy trong hình dưới.
Trong toàn bộ thời gian giữa tháng 12 này, chòm sao này luôn ở trên
bầu trời mỗi đêm. Nó nằm ở hướng đông vào lúc trước nửa đêm, lên tới
đỉnh đầu vào khoảng 1h sáng và sau đó đi dần về bầu trời phía Tây.
Khoảng thời gian lý tưởng nhất để bạn quan sát hiện tượng này sẽ là rạng
sáng ngày 14 tháng 12 (sau nửa đêm ngày 13). Hãy nhìn lên gần như ngay
đỉnh đầu của mình và tìm chòm sao Gemini như hình ảnh trên. Tất nhiên,
trên thực tế thì trong vài đêm trước và sau đêm cực điểm này bạn vẫn có
thể quan sát thấy một số sao băng của hiện tượng.
Hình ảnh chụp mưa sao băng Geminids năm 2009 ở gần New York.
Hãy theo dõi thời tiết trước khi dành một đêm của bạn cho hiện tượng
này. Nếu trời có mưa hoặc mây mù hay sương quá dày đặc bạn sẽ không có
cơ hội quan sát. Nói một cách dễ hiểu hơn, hãy tự kiểm tra bằng cách
đứng dưới bầu trời đêm khoảng 3' cho mắt bạn quen với bóng tối và đếm
thử số sao trên trời. Nếu bạn không đếm được vài chục sao ở khu vực cần
quan sát thì có nghĩa là cũng không mấy hi vọng thấy được sao băng. Bạn
không cần bất cứ dụng cụ nào để quan sát hiện tượng này, chỉ cần chuẩn
bị áo ấm, một chiếc ghế hay giường gấp để có tư thế thoải mái nhất, và
tất nhiên cũng nên lưu ý an toàn cá nhân nếu không quan sát ở nhà của
mình.
Chúc các bạn may mắn!
Theo Hội thiên văn học trẻ Việt Nam - VACA
"Bão bụi" mù mịt ở con đường làm 10 năm chưa xong 570m
Dài 570m, đường Vành đai 1 đoạn Ô Đông
Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) được quy hoạch từ năm 2005 đến cuối 2015 đưa
vào sử dụng. Nhưng đến nay, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngổn
ngang, bụi mù mịt, dù số vốn đội lên gấp 3 lần, lên đến 1.139 tỷ đồng.
Đường Vành
đai 1 có điểm đầu là đoạn giao cắt giữa đường Trần Khát Chân – Lò Đúc
và điểm cuối giao với đê Nguyễn Khoái. Theo kế hoạch, con đường này sẽ
hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2015.
Tuy nhiên,
chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là hết năm 2015, đường Vành đai 1 được
nhiều người kỳ vọng là con đường giảm ùn tắc giao thông từ ngã tư Trần
Khát Chân - Lò Đúc lên đê Nguyễn Khoái rộng chưa đầy 10 m trước đó vẫn
đang ngổn ngang, bụi mù mịt.
Theo phản
ánh của những người dân sinh sống tại khu vực cuối đường Lò Đúc (ngã tư
Trần Khát Chân - Lò Đúc) cách đây hơn 3 tháng đơn vị thi công làm đường
đào vỉa hè lên ngổn ngang làm cống thoát nước, thi công chậm chạp, đường
xe cộ đi lại luôn trong tình trạng bụi mù mịt.
Đường bụi, nhiều "ổ gà" người dân không dám đi nhanh và luôn phải lấy tay bịt mũi khi đi qua đây.
Điểm giao cắt giữa phố Lò Đúc - Trần Khát Chân luôn trong tình trạng bụi mù mịt.
Dọc tuyến
đường nối từ đường Trần Khát Chân - Lò Đúc lên đê Nguyễn Khoái lòng
đường bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng 3 m. Bên cạnh là công trường thi
công sâu khoảng 2 mét, được cắm cọc rào chắn tạm bợ.
Mặc dù lòng đường bị thu hẹp nhưng đơn vị thi công để cống thoát nước ngổn ngang sát nép đường.
Ngoài ra,
trong thời gian thi công làm cống thoát nước dở dang, nhiều nắp cống
ngay trước cửa nhà người dân vẫn chưa được đậy lại.
Ông Trần
Ngọc Cầu (65 tuổi, 207 phố Lò Đúc) cho biết, những hộ dân cuối phố Lò
Đúc hầu hết đã đóng cửa không thể kinh doanh nổi, đường thì quá bụi, vỉa
hè đào bới ngổn ngang xe cộ không thể đi vào được.
Những người bán hàng quanh khu vực trên liên tục phủi bụi bám vào đồ đạc.
Nhiều ngôi nhà phải lấy bạt che trước cửa để bụi không bay vào nhà. Tuy nhiên, các tấm bạt này đều bám trắng bụi.
Các cửa hàng đóng kín cửa.
Không chỉ ban ngày mà ngay cả buổi tối con đường trên cũng bụi mù mịt. Nhiều người phải lấy áo bịt mũi khi đi qua đây.
Bụi mù mịt khi các phương tiện lưu thông qua đây.
Phía đầu đường Trần Khát Chân - Lò Đúc được cắm biển cấm ô tô do lòng đường quá hẹp.
Dự án
đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) có chiều dài 570 m,
rộng 50 m, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2005 với
tổng mức đầu tư là 383 tỷ đồng. Sau nhiều năm chậm triển khai đến tháng
9/2014, mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng gấp gần 3 lần tương
đương số tiền 1.139 tỷ đồng.
Để thực
hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải thu hồi 41.240 m2 đất tại 4
phường Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, liên quan tới 670
hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.
Cho dù những thành tựu đó chỉ là khả năng nói như con người hoặc nhận
dạng hình ảnh thành công, không một ai có thể phủ nhận được tiềm năng
và sức ảnh hưởng không tầm thường của AI đối với đời sống hiện đại.
Andrew Moore, cựu phó Chủ tịch mảng kỹ thuật của Google, vừa tiết lộ
một thông tin rất đáng mong chờ: Với tốc độ phát triển của công nghệ
hiện đại, AI sẽ sớm có một bước tiến dài trong "sự nghiệp" hỗ trợ con
người. Tuy nhiên, mọi thứ đều sẽ cần thời gian. Cụ thể, sẽ mất khoảng 10
năm để AI ghi dấu những thành tích đầu tiên.
Dưới đây là 6 dự đoán của Andrew Moore, vốn đang là trưởng khoa Khoa
học Máy tính của Đại học Carnegie Mellon, về khả năng của AI trong việc
hỗ trợ con người trong vòng 10 năm tới.
Khoảng 3-5 năm nữa: AI sẽ nhanh chóng trở thành “trợ lý cá nhân” chuyên nghiệp.
Andrew Moore khẳng định, trong vòng 3-5 năm nữa thôi, những trợ lý ảo
hiện đang khá phổ biến như Siri, Cortana sẽ sớm trở thành những đại
diện tiêu biểu minh chứng cho vai trò quan trọng của AI trong đời sống
con người. Theo đó, con người sẽ dần hình thành nhiều đòi hỏi cùng yêu
cầu phức tạp hơn dành cho các trợ lý ảo này. Đơn cử, trong tương lai,
con người sẽ cần đến khả năng tính toán chính xác của AI về tình hình
sức khỏe của bản thân để quyết định có đi khám bác sĩ hay không. Hay như
trường hợp đã rất phổ biến ở thời điểm hiện tại, khi không biết tìm đâu
một địa chỉ ăn ngon, chúng ta sẽ phải nhờ cậy đến AI để nhanh chóng có
được câu trả lời.
Khoảng 5 năm nữa: AI sẽ có khả năng xử lý một lượng lớn thông tin khi có khủng hoảng xảy ra.
Khi một thảm họa thiên nhiên đang diễn ra, sẽ vô cùng khó khăn để con
người có thể tiếp nhận và xử lý những thông tin truyền đến và đưa ra
phương thức phòng thân kịp thời. Andrew Moore cho rằng chỉ cần 5 năm để
AI có thể hoàn thiện trí tuệ nhằm thay con người đảm nhiệm những công
việc trí óc nặng nề đó. Điều này có nghĩa AI sẽ có khả năng nhận biết
điều gì đang xảy ra, biết gọi cấp cứu và đề phòng bất trắc cho những
người có mặt tại địa điểm gặp nạn.
Khoảng 5-7 năm nữa: Tương tự, robot sẽ có khả năng làm việc nhóm nhằm xây dựng và tiến hành một kế hoạch cụ thể.
Một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng này là hình ảnh những chú robot
cùng nhau chơi bóng tại Giải Vô địch RoboCup khuôn khổ thế giới vào
tháng 7 vừa qua. Theo đó, Andrew Moore cũng tự tin cho rằng, AI sẽ trở
nên đủ thông minh để có thể hợp tác với nhau và hỗ trợ nhiều đối tượng
khác nhằm khắc phục những vấn đề trước mắt như tìm kiếm và cứu hộ cứu
nạn.
Khoảng 8 năm nữa: AI sẽ thay con người đi tắt đón đầu mọi xu hướng chăm sóc sức khỏe.
Về lĩnh vực y tế, Moore tin tưởng AI sẽ dễ dàng giúp con người phát
hiện và tìm ra cách chữa khỏi các mầm mống bệnh tật nguy hiểm. Hơn nữa,
để nâng cao hiệu quả của các phương pháp điều trị và cắt giảm chi phí,
đồng thời giảm thiểu những rủi ro của việc chẩn đoán sai, AI cũng là yếu
tố không thể thiếu trong phác đồ điều trị y tế hiện đại. Chính phương
pháp này sẽ giúp tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch trước khi phẫu
thuật và làm giảm nguy cơ biến chứng trong lúc mổ.
Khoảng 10 năm nữa: Xe không người lái sẽ có thể tự đưa ra quyết định khi điều khiển phương tiện.
Đây là một trong số nhiều nghi vấn đặt ra đối với công nghệ xe không
người lái: Nếu một chiếc xe tự lái lâm vào tình huống buộc phải va chạm
với một chiếc xe khác hoặc một người đi bộ trên đường, đâu sẽ là lựa
chọn cuối cùng của nó? Thực chất, theo một nghiên cứu gần đây của Viện
Công nghệ Massachusetts, khả năng đưa ra những quyết định quan trọng như
vậy không hề là một tính năng bắt buộc với các dòng xe tự lái. Dù vậy,
Moore vẫn kỳ vọng rằng AI sớm muộn sẽ được trang bị khả năng tự quyết
trong vòng 10 năm nữa.
Và liệu AI có trở nên mất kiểm soát ngay sau đó?
Stuart Russell, một giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu trí
tuệ nhân tạo từng khẳng định, sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo có thể
tương đương với... vũ khí hạt nhân. Trước mối nghi ngại này của không ít
người, Moore khẳng định: "May mắn là chúng ta sẽ không phải chứng kiến một sự nổi dậy của thế lực robot hay gì đó tương tự",
đồng thời cho rằng AI còn lâu mới có thể đạt đến khả năng tư duy phức
tạp của con người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc AI sinh ra là để
thực hiện những nhiệm vụ do con người đặt ra, cho dù là nấu ăn hay làm
trợ lý cá nhân đi chăng nữa.
Vậy điều gì sẽ khiến AI nổi dậy? "Có lẽ ngày đó sẽ không còn xa nếu chúng ta có khả năng đưa tư duy của loài vật hoặc con người vào những bộ não nhân tạo đó", Moore hóm hỉnh trả lời.
Tham khảo BusinessInsider
"Thổ Nhĩ Kỳ đã không theo quy định, Nga nên hành động cứng rắn"
Hải Võ |
1
Ảnh: Sputnik
Chia sẻ:
Bộ
quốc phòng Nga cảnh cáo tùy viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ về hậu quả nếu
Ankara tái diễn "những hành động lỗ mãng" trước các Lực lượng vũ trang
Nga.
"Tùy
viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã được cảnh báo về hậu quả tiêu cực đối với
những hành động lỗ mãng nhằm vào các Lực lượng vũ trang Nga đang làm
nhiệm vụ chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế tại Syria," Bộ quốc
phòng Nga cho biết.
Bộ này nhấn mạnh rằng đại diện Thổ Nhĩ
Kỳ đã được thông báo về "mối quan ngại sâu sắc" của Moscow liên quan tới
hành động khiêu khích mà Nga cáo buộc là phía Thổ thách thức chiến hạm
Smetlivy trên biển Aegean.
Tùy viên quân sự Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Chuẩn đô đốc Ahmet Gunnes hứa sẽ phản ánh thái độ của Nga tới Ankara.
Vào khoảng 9h sáng nay (13/12, giờ địa
phương), các binh sĩ trên tàu tuần tra Smetlivy của Nga đã phải nổ súng
cảnh cáo một tàu Thổ Nhĩ Kỳ được cho là "tiếp cận nguy hiểm" để tránh vụ
va chạm xảy ra ở phía Bắc biển Aegean.
Sputnik News (Nga) cho
hay, Phó chủ tịch Ủy ban ngoại vụ Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid
Kalashnikov nói rằng Nga nên hành động một cách cứng rắn trong vụ xích
mích trên.
Theo ông Kalashnikov: "Tàu của Thổ
Nhĩ Kỳ cần thực hiện những yêu cầu cơ bản, vốn phải được chấp hành đầy
đủ vào thời điểm đó và họ đã không làm vậy. Do đó, về lý thuyết thì
chúng ta không nên nhượng bộ mà phải hành động theo các luật quốc tế..."
Nghị sĩ người Nga cũng khẳng định những
hành động tương tự từ phía Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm quan hệ song phương, vốn
không êm đẹp vào thời điểm hiện tại, trở nên căng thẳng hơn.
theo Trí Thức Trẻ
Kêu gọi lãnh đạo 'đổi tên đảng, tên nước'
6 giờ trước
Trong một động
thái được cho là 'vô tiền khoáng hậu', hơn một trăm nhân sỹ, trí thức,
cựu lãnh đạo trung cao cấp và các nhà hoạt động xã hội hàng đầu ở Việt
Nam đã gửi thư ngỏ tới
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu đổi tên đảng, đổi tên
nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để vì 'tương lai
dân tộc'.
Bức thư ngỏ đề ngày 09/12/2015 gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW
Đảng CSVN khóa XI, các đại biểu dự Đại hội 12 và toàn thể đảng viên của
Đảng, được ít nhất 127 người ký tên, trong đó có các nhân vật như Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo, Đại sứ
Nguyễn Trung, Giáo sư Tương Lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông
Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng, bác sỹ Huỳnh
Tấn Mẫm v.v..., kêu gọi:
"Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất
của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề
xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá
khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của
toàn dân tộc.
"Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của
Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên
đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị
giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự
do dân chủ theo Hiến pháp.
You need to install Flash Player to play this content.
"Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người,
khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công
cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn."
Mạnh mẽ 'chưa từng có'
Thư ngỏ 9/12 có những lời lẽ được công luận trong đó có dư luận mạng
cho là mạnh mẽ, thẳng thắn 'chưa từng có', trong đó có đoạn nói về Đảng
Cộng sản và việc lãnh đạo của đảng này ở Việt Nam.
"Sự phát triển
của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều
năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo
mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin.
"Trên con đường đó, trong vai trò lãnh
đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài
toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và
dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của
nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng
của các nhóm lợi ích bất chính.
"Đường lối sai lầm theo ý thức hệ
cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh
của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống
mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.
"Thực tiễn của
nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ
sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ
nghĩa Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về
thực chất đã từ bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội
chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác - Lênin.
"Vậy mà các văn kiện trình
Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác -
Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa,
đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị
trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội."
Bầu trực tiếp TBT
Image copyrightReuters KhamImage caption
Thư ngỏ kiến nghị Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm Myanmar và thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Về công tác nhân sự của Đại hội, bức thư ngỏ đề
nghị Đại hội được bầu trực tiếp chức Tổng bí thư với các ứng cử viên
'không chỉ một người',
bức thư viết:
"Công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự
dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên
của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng
quyền hạn của mình, bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối,
thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan
lãnh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư,
và danh sách đề cử không chỉ có một người.
"Đại hội XII phải bầu
được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua
những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.
Download Flash Player now
You need to install Flash Player to play this content.
"Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang
nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh
dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không
có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt
ra."
Đặc biệt, bức thư ngỏ kiến nghị viết lại 'Báo cáo Chính trị'
dự kiến trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 mà theo kế hoạch có thể
diễn ra vào tháng 1/2016 tới đây.
Thư ngỏ viết: "Tuy đối mặt với
những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển
đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc
biệt là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận
lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển
mới.
"Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan
lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo
chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng
hoảng kinh tế - xã hội và có bước phát triển mới.
"Bài học đó cần
được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng
được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm
của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại
biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc,"
bức thư ngỏ đề ngày 9/12 viết.
Nổ bình ga, thuyền ngư dân thành "bó đuốc" giữa biển
Lê Huân |
0
Tàu BTH-99943 cháy dữ dội sau nhiều tiếng nổ lớn
Chia sẻ:
Khoảng
13 giờ 30 ngày 13/12, tàu thu mua hải sản Hải Tín của DNTN Hải Tín, có
trụ sở tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận), số hiệu BTH-99943
trên đường từ đảo Phú Quý vào Phan Thiết để sửa chữa, đến tọa độ
10045’9B và 108020’2E, cách Mũi Né khoảng 9 hải lý, thì bất ngờ bùng
cháy.
Chỉ
trong vòng 10 phút ngọn lửa đã bao trùm khắp tàu kèm theo nhiều tiếng nổ
lớn. 7 thuyền viên trên tàu chỉ kịp nhảy xuống biển thoát thân mà không
kịp thông báo sự cố qua hệ thống thông tin hàng hải.
Rất may, lúc đó tàu khách Hưng Phát đang trên hành trình từ Phan
Thiết đi Phú Quý đã nhìn thấy cột khói ở phía sau. Xác định là có tàu bị
nạn, thuyền trưởng tàu Hưng Phát quyết định cho tàu quay ngược lại để
cứu người bị nạn.
Đến 14 giờ 30, tàu Hưng Phát đã tiếp cận vị trí bị tàu nạn và cứu tất cả 7 thuyền viên đưa lên tàu chăm sóc y tế...
Sau đó, tàu Hưng Phát đã đưa 7 thuyền viên bị nạn đến đảo Phú Quý và đã cập cảng lúc 16 giờ 20 cùng ngày.
Tàu khách Hưng Phát kịp thời cứu nạn, đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn
Đồn biên phòng Phú Quý đã tổ chức đón các thuyền viên bị nạn tại cảng, thăm hỏi sức khỏe và thu thập thông tin về sự việc.
Theo các thuyền viên trên con tàu Hải Tín bị nạn, họ đang trên đường đưa tàu vào đất liền để đại tu sửa chữa.
Khi tàu đến tọa độ 10045’9B và 108020’2E thì thuyền viên phát hiện
máy tàu có tiếng kêu lạ và ngay sau đó lửa bùng cháy từ phía hầm máy tàu
rồi phát nổ bình ga làm con tàu trở thành bó đuốc giữa biển khơi. Sau
đó toàn bộ con tàu đã chìm xuống biển.
theo Vietnamnet
Tung bài hát chiêu dụ, IS đánh vào điểm yếu của Trung Quốc
Việc tung video bài hát chiêu dụ người Hồi giáo Trung Quốc được đánh
giá là động thái cảnh báo của IS sau khi Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố
cứng rắn về tổ chức khủng bố này.
Các chiến binh được cho là người Trung Quốc trong hàng ngũ IS. Ảnh: Euro Synergie
Al-Hayat Media Center, cơ quan truyền thông của tổ chức Nhà nước Hồi
giáo (IS), hôm 6/12 tung lên mạng một bài hát bằng tiếng Trung nhằm mục
đích tuyên truyền, chiêu dụ thành viên tại Trung Quốc tham gia cuộc
chiến ở Syria, Iraq cùng một số nơi khác.
Với thời lượng 4 phút, lời lẽ bài hát sặc mùi kêu gọi tấn công khủng bố
như "hãy đứng lên cầm vũ khí phản kháng" hay "chết trên sa trường là
ước mơ của chúng ta".
Theo bình luận viên Mathilde Golla của tờ Figaro,
đây tiếp tục là một động thái tuyên truyền nhằm phô trương thanh thế và
củng cố uy tín của phiến quân IS. Nhóm hiện có nhiều bài hát và "diễn
văn tuyên truyền" bằng các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, Pháp, Đức,
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha...Tuy nhiên, chúng vẫn chưa ban hành bất kỳ
tài liệu hay văn bản nào bằng tiếng Trung Quốc - ngôn ngữ có số lượng
người nói nhiều nhất trên thế giới.
Giới phân tích nhận định việc lần đầu tiên xuất bản một bài hát bằng
tiếng Trung sẽ giúp IS khẳng định khả năng cũng như sự đa dạng về tri
thức của bộ máy tuyên truyền hay sâu xa hơn là "tầng lớp lãnh đạo". Theo
đó, chúng dường như muốn khẳng định rằng "đội ngũ lãnh đạo" IS hiện nay
có tiềm lực tài chính, quân sự, đủ khả năng để thiết lập một bộ máy
ngoại giao của một nhà nước đúng nghĩa.
Chuyên gia về khủng bố Romain Caillet từ Viện Nghiên cứu và Chiến lược
Pháp cho rằng thông qua việc tung video tuyên truyền bằng tiếng Trung,
IS muốn nhấn mạnh tới sự hiện diện của các phần tử cực đoan người Trung
Quốc trong hàng ngũ của chúng. Không những thế, các chiến binh này còn
giữ vị trí then chốt trong bộ máy tuyên truyền, một cơ quan rất quan
trọng đối với chiến lược thành lập đế chế Hồi giáo của IS.
"IS từng tuyên bố rằng chúng sẽ xuất hiện và hoạt động ở khắp mọi nơi
trên thế giới, và bây giờ chúng đang muốn chứng minh điều đó", ông
Caillet nhận xét.
"Đây chỉ là bước đi đầu tiên của phiến quân nhằm thực thi chiến lược
phô trương thanh thế ở châu Á. Bước tiếp theo, chúng chắc chắn sẽ xuất
bản hẳn một tạp chí bằng tiếng Trung Quốc phổ thông nhằm tuyên truyền về
đường lối cũng như mô hình tổ chức nhà nước Hồi giáo", bình luận viên
Golla đánh giá. Lời cảnh báo
Theo Caillet, hành động này cũng đồng thời như một lời cảnh bảo gửi đến
chính quyền Trung Quốc vì những chính sách và tuyên bố chống IS mà họ
đưa ra thời gian qua. Mặc dù không trực tiếp tham gia cùng Nga trong
chiến dịch không kích tại Syria, nhưng trên trường quốc tế, lãnh đạo
Trung Quốc luôn khẳng định lập trường ủng hộ động thái can thiệp này của
Nga.
Đặc biệt, truyền thông quốc tế gần đây còn xuất hiện nhiều tin đồn cho
rằng sau khi phiến quân hành quyết một con tin Trung Quốc, Bắc Kinh đang
cân nhắc tới việc sẽ tham gia một phần vào các hoạt động của Nga tại
Syria.
Vì thế, dưới góc nhìn của những đầu lĩnh IS, Trung Quốc không khác gì
một đồng minh cả về tài chính lẫn chính trị của Nga trong các chiến dịch
quân sự ở Syria và cần phải bị trừng phạt.
Theo Caillet, nội dung bài hát mà IS tung ra rõ ràng nhắm tới cộng đồng
người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Mong muốn ly khai của bộ phận
dân tộc này là nỗi lo âu thường trực, một điểm yếu đối với lợi ích quốc
gia Trung Quốc.
Tân Cương từ trước tới nay là khu vực có vai trò địa chính trị chiến
lược quan trọng, là tuyến đường thương mại chủ chốt cũng như vùng đệm
bảo vệ các lợi ích và chính sách của Bắc Kinh trong khu vực.
Việc Trung Quốc giữ im lặng và từ chối can thiệp vào Syria phần nào
được lý giải là do giới lãnh đạo nước này lo sợ sự trả thù của IS sẽ
khiến tình trạng bất ổn bùng phát ở Tân Cương.
Qua phân tích ngôn từ bài hát, quan sát viên Thomas Guien từ tờ Metro News
đánh giá bên cạnh mục tiêu chiêu dụ, IS còn có ý muốn gửi thông điệp
kích động người Hồi giáo hãy phản ứng bằng bạo lực để thiêt lập một nhà
nước độc lập ở vùng tây bắc Tân Cương. Đây chính là đòn đánh vào điểm
yếu mà các lãnh đạo Bắc Kinh lo ngại nhất.
Liên quan đến mối hiểm họa khủng bố ở khu vực này, ông Guien cho rằng
IS sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, chiêu mộ để cảnh báo chứ chưa
thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Trung Quốc bởi Bắc Kinh đến thời điểm
này chưa thật sự can thiệp trực tiếp tại Syria.
"Động chạm" đến những điểm yếu của Trung Quốc, IS rõ ràng muốn nhắc nhở
Bắc Kinh suy nghĩ lại và không nên đi "quá xa" trên đất Syria, đặc biệt
trong bối cảnh các quan chức ngoại giao Trung Quốc gần đây liên tục có
những tuyên bố chống IS cứng rắn sau khi một con tin nước này bị hành
quyết hồi cuối tháng trước.
"Song, hành vi đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh Trung Quốc.
Tuy rất khó khăn để xác định những đối tượng có nguy cơ bị chiêu dụ,
nhưng trong một cộng đồng Hồi giáo lên đến hàng chục triệu người tại
Trung Quốc thì số người hình thành tư tưởng cực đoan sẽ không hề nhỏ",
ông Caillet nói. Theo Nguyễn Hoàng - VnExpress
Quanh chuyện ''Quách chủ tịch'' - người thân tín của ông Giang Trạch Dân “biến mất”!
BizLIVE - Nhật
báo Le Monde trong hai bài viết mang tựa đề "Quách chủ tịch đã biến
mất", và "Truy tìm cổ đông Trung Quốc của Club Med" cho biết cụ thể về
vụ "mất tích" bí ẩn của tỉ phú nổi tiếng Quách Quảng Xương.
Quách Quảng Xương
Nhật báo Le Monde trong hai bài viết mang tựa đề "Quách chủ tịch đã biến mất", và "Truy tìm cổ đông Trung Quốc
của Club Med" cho biết cụ thể về vụ "mất tích" bí ẩn của tỉ phú nổi
tiếng Quách Quảng Xương, chủ tập đoàn Phục Tinh và là người thân tín của
cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Điện thoại ông không còn reo nữa. Quách Quảng Xương (Guo
Guangchang) được trông thấy lần cuối tại phi trường Thượng Hải, khi bước
xuống một chiếc máy bay xuất phát từ Hồng Kông, và tạp chí Tài Kinh vốn
rất thông thạo tin tức cho rằng ông được công an áp giải…
Việc tập đoàn Phục Tinh (Fosun) chính thức công nhận đã mất liên
lạc với ông chủ tịch đủ để tạo ra một cơn địa chấn chứng khoán, dẫn đến
việc tạm ngưng giao dịch các công ty chính của tập đoàn, gây thiệt hại
khoảng 2,9 tỷ USD. Bởi vì Quách Quảng Xương không phải là một nhân vật
bình thường. Ở tuổi 48, nhà tỉ phú là một trong những doanh nhân đặc
biệt nhất và năng động nhất Trung Quốc.
Từ hai bàn tay trắng, cha mẹ là nông dân, Quách Quảng Xương đã xây
dựng được cả một cơ đồ trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, vào cái thời
mà đất nước chỉ quan tâm đến các nhà máy. Ông đã tạo dư luận trong những
năm gần đây khi ngấp nghé và rốt cuộc nắm được Club Med sang trọng của
Pháp hay Xiếc Mặt Trời của Canada, RFI thuật lại.
Thân tín của ông Giang Trạch Dân
Đôi khi được mệnh danh là "Warren Buffet Trung Quốc", Quách Quảng
Xương, người tỉnh Chiết Giang trong thập niên 80 theo học ở đại học Phục
Đán (Fudan), Thượng Hải, trước khi lao vào kinh doanh tại đại đô thị
này. Ông liên tiếp đầu tư vào các ngành luyện kim, dược phẩm, bảo hiểm…
Cái tên Quách Quảng Xương đã xuất hiện hồi mùa hè này trong vụ án
Vương Tống Nam (Wang Zongnan), chủ tịch tập đoàn quốc doanh Bright Food
về nông sản thực phẩm, cổ đông chính của nhà sản xuất ngũ cốc Anh
Weetabix. Ông Vương bị lãnh án 18 năm tù vì tham nhũng và biển thủ.
Tòa án nêu ra vụ Phục Tinh nhượng lại cho cha mẹ của Vương Tống Nam
hai biệt thự gần Thượng Hải năm 2003 với giá 2,1 triệu nhân dân tệ
(300.000 euro), thấp hơn giá thị trường thời đó 2,7 lần. Phục Tinh đến
tháng 8/2015 biện minh rằng đó là cái giá bình thường vào lúc thị trường
địa ốc sụt giá thê thảm.
Quách Quảng Xương nổi tiếng là thân thiết với chính quyền Thượng
Hải, giang sơn của phe cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ông Tập
Cận Bình qua chiến dịch chống tham nhũng muốn triệt hạ mạng lưới của nhà
cựu lãnh đạo vẫn còn đầy uy lực trong bóng tối. Phó thị trưởng Thượng
Hải đồng thời là giám đốc khu mậu dịch tự do mới thành lập, ông Ngải Bảo
Tuấn (Ai Baojun) cũng đang bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm
trọng", đồng nghĩa với tội tham nhũng.
Điều gì đã xảy đến cho "Quách chủ tịch"? Giả thiết hợp lý nhất là
ông đã bị bắt. Ông chủ tập đoàn Phục Tinh có điều kém may mắn: là người
thân cận "phe Thượng Hải" của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Một biểu tượng bị tấn công
Khi đánh vào Quách Quảng Xương, Bắc Kinh không chỉ tấn công vào một
nhà lãnh đạo cao cấp mà là một biểu tượng: đó là lớp người thành đạt
mới của Trung Quốc. Thế hệ doanh nhân trong lĩnh vực tư nhân đã được
thành hình trong thập niên 90, bên ngoài các tập đoàn quốc doanh; như
các nhà sáng lập Geely (xe hơi), Alibaba (internet), Sany (xây dựng),
Hoa Vi (tức Huawei, viễn thông) hay Lenovo (tin học). Họ thăng tiến nhờ
thân cận với lãnh đạo địa phương.
Tất cả những ông chủ này đều quan hệ mật thiết với chính quyền,
nhưng cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy và khả năng chinh phục thế giới với
các sản phẩm và nhãn hiệu riêng của mình, đưa Trung Quốc ra khỏi vị trí
làm gia công cho phương Tây.
Họ có lợi thế tương lai trong tăng trưởng của Trung Quốc hơn là các
tập đoàn quốc doanh đang cứ phải chật vật tái cấu trúc. Điển hình nhất
là Phục Tinh, hiện thân của một Trung Quốc đang chuyển mình sang lãnh
vực dịch vụ và xã hội tiêu dùng, biên giới mới của đất nước.
Tất cả những điều đó, Tập Cận Bình đều biết. Ông ta chỉ muốn thuần
hóa những con rồng nhỏ mà theo ông là quá độc lập, để chứng tỏ rằng
trong chủ nghĩa tư bản theo kiểu Trung Hoa, nhà nước vẫn là "Thượng đế
toàn năng". Theo tác giả Philippe Escande của Le Monde, tuy nhiên khi
làm như vậy, ông Tập cũng có nguy cơ bộc lộ những hạn chế của mình.
Cũng trên Le Monde, tác giả Harold Thibault nói thêm, trong hệ
thống tư pháp Trung Quốc, đã xảy ra những trường hợp những doanh nhân tự
dưng "mất tích" trong thời gian hỗ trợ chính quyền về một vụ việc liên
quan đến quan chức nào đó. Hồi giữa tháng Năm, Phan Hạo Văn (Mike Poon),
chủ tịch một quỹ đầu tư vừa mới trở thành cổ đông của phi trường
Toulouse-Blagnac (Pháp) cũng đã "bốc hơi" để hỗ trợ các nhà điều tra
trong một vụ tham nhũng ở tập đoàn hàng không Nam Phương (China
Southern). Ông Phan Hạo Văn chỉ mới tái xuất vào tháng 11 tại Hồng Kông.
THỤY MY
Dự án xây nông trang thu nước trên sao Hỏa
Các
phi hành gia lên sao Hỏa trong tương lai có thể không phải lo lắng về
chuyện nước dùng trên hành tinh Đỏ nữa, vì một nông trang thu nước dự
kiến sẽ được triển khai trên bề mặt Hỏa tinh năm 2018.
Mô hình nông trang thu ẩm của các nhà khoa học Thụy Điển. Ảnh: Phys.org
Theo RT, nông trang thu ẩm là một phần của nhiệm vụ thám hiểm
sao Hỏa ExoMars năm 2018. ExoMars là dự án hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ
châu Âu (ESA) và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga. Nông trang này sử
dụng các thiết bị nhỏ có tên gọi là HABIT, sử dụng muối để hút 5 ml nước
từ không khí mỗi ngày.
Các nhà khoa học quyết định triển khai nhà máy này, sau khi Cơ quan
Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố tồn tại nước lỏng dưới bề mặt sao
Hỏa vào ban đêm, và bay hơi vào ban ngày.
Mỗi gói HABIT có thể trữ được tối đa 25 ml nước. Nghe có vẻ không
nhiều, nhưng nông trang nước tí hon này hoàn toàn có thể được mở rộng,
đủ cung cấp nước cho các phi hành gia tương lai trên sao Hỏa, Javier
Martin-Torres, đại học Công nghệ Lulea, Thụy Điển - tác giả đề tài
nghiên cứu HABIT cho biết.
"HABIT dễ dàng phát triển thành 'các nhà máy nước' sản xuất tài nguyên
tại chỗ", Javier nói. "Chúng tôi sẽ sản xuất nước lỏng ngay trên sao
Hỏa, và nước này sẽ được dùng cho nhiệm vụ thám hiểm Hỏa tinh".
Javier và nhóm nghiên cứu ước tính mỗi thiết bị HABIT có thể sản xuất và tái chế khoảng 50 lít nước một năm trên sao Hỏa.
"Quá trình xử lý và phân tách tự nhiên là chìa khóa để chiết xuất nước
tinh khiết trong tương lai", Javier nói. "HABIT không cần thêm năng
lượng để hoạt động, và muối khô thu được lại tái sử dụng cho vòng thu
nước tiếp theo".
Nếu thành công, dự án này sẽ là tin tuyệt vời cho NASA - cơ quan dự
định đưa người lên sao Hỏa vào những năm 2030. Ngoài chức năng thu nước,
HABIT còn được gắn vào thiết bị đổ bộ để hoạt động như một trạm khí
tượng đo nhiệt độ và độ ẩm. Nó cũng có một khoang thu bụi khí quyển sao
Hỏa, để kiểm tra mức độ thay đổi bụi theo mùa trên hành tinh Đỏ.
Dự án ExoMars dự kiến khởi động vào tháng 5/2018, còn bao gồm đưa một
robot tự hành tích hợp mũi khoan sâu hai mét xuống bề mặt sao Hỏa, cũng
như một sàn làm việc cố định trên bề mặt Hỏa tinh.
Hồng Hạnh
Mỹ lên án IS gây ra các vụ đánh bom đẫm máu ở Syria
Hoa
Kỳ đã lên án tổ chức IS gây ra một loạt các vụ tấn công tự sát tại một
thị trấn do người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria, làm nhiều thường dân
thiệt mạng.
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát ở Tel Tamer, Syria, hôm 11/12.
Hoa Kỳ đã lên án tổ chức Nhà nước Hồi giáo
(IS) gây ra một loạt các vụ tấn công tự sát tại một thị trấn do người
Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria, làm nhiều thường dân thiệt mạng, VOA đưa tin.
Một loạt các vụ đánh bom sử dụng xe tải ở thị trấn Tel Tamer nằm ở
tỉnh Hasakeh vào cuối ngày hôm qua đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng,
trong đó có một số phụ nữ và một bác sỹ, đồng thời làm hàng chục người
khác bị thương.
Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, các quả bom phát nổ gần một trung tâm y tế và một khu chợ rau.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay đã ra một tuyên bố, gọi các vụ tấn công là “một hành động giết người hàng loạt một cách dã man”.
“Cuộc tấn công này một lần nữa cho thấy sự tàn bạo khủng khiếp mà
Nhà nước Hồi giáo đã gây ra đối với hàng chục nghìn người vô tội khắp
Iraq và Syria”, thông cáo có đoạn.
Tel Tamer nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng YPG của người
Kurd mà nhiều tháng qua đã chiến đấu chống lại IS với sự trợ giúp của
các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.
YPG là một trong các lực lượng đối lập mạnh nhất được phương Tây ủng hộ trong cuộc chiến chống lại IS.
THÚY HÀ
Hạ thủy giàn khoan tự nâng lớn nhất từ trước tới nay do Việt Nam chế tạo
Ngày 13/12, tại bãi chế tạo cảng Hạ lưu PTSC (thành phố Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự
Lễ hạ thủy thành công giàn khoan tự nâng 120 m nước (Tam Đảo 05) - dự
án cơ khí chế tạo trọng điểm quốc gia do Liên doanh Việt-Nga
Vietsovpetro làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí
(PV Shipyard) làm tổng thầu.
Công trường thi công giàn khoan Tam Đảo 05. Ảnh: TTXVN
Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết
kế theo mẫu JU-2000E của Friede Goldman (Mỹ) với tổng trọng lượng
18.000 tấn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000 m và đây là
giàn lớn nhất từ trước tới nay.
Kích thước thân giàn 70,4m x 76,2m x
9,4m với chiều dài thân giàn 167m. Giàn có khả năng chất tải tới gần
3.000 tấn và hoạt động an toàn trong điều kiện bão trên cấp 12.
Tam Đảo 05 có tổng giá trị 230 triệu USD được khởi công chế tạo từ 25/3/2014.
Sau khi hạ thủy thành công, giàn khoan
này sẽ tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và dự kiến hoàn
thành sau 9 tháng tới, bàn giao cho chủ đầu tư là Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đưa vào sản xuất, giảm bớt chi phí do phải thuê giàn khoan từ nước ngoài.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung
Hải đánh giá, việc phát triển được ngành cơ khí chế tạo dầu khí này sẽ
tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp chế tạo liên quan khác ở trong
nước phát triển, trong đó, cụ thể dự án Tam Đảo 05 đã giúp cho nhiều công ty từ nhà nước tới tư nhân cùng tham gia vào.
Đối với dự án Tam Đảo 05, đội ngũ cán
bộ, kỹ thuật, kỹ sư của PV Shipyard đã tự thiết kế chi tiết đến mua
sắm, thi công lắp đặt với tỷ lệ nội địa lên tới 46% giúp khẳng định
được vị thế của Việt Nam trong đóng mới, chế tạo giàn khoan trên trường
quốc tế.
Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian
tới, PV Shipyard cũng như ngành cơ khí chế tạo dầu khí Việt Nam cần xác
định vươn tầm ra thị trường thế giới, đồng thời, các bộ, ngành liên
quan nghiên cứu cơ chế chính sách thuận lợi, tạo cơ chế tín dụng xuất
khẩu đi kèm để xuất khẩu các mặt hàng cơ khí chế tạo Việt Nam ra thị
trường các nước.
Trước đó, PV Shipyard cũng đã chế tạo thành công và bàn giao giàn khoan tự nâng 90 m nước (Tam Đảo 03) cho Vietsovpetro.
Việc hạ thủy thành công giàn Tam Đảo 05
đã đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật ngành cơ
khí chế tạo Việt Nam, đồng thời giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ
động trong việc thăm dò, khai thác dầu khí trong những năm tới
Mạnh Dương (TTXVN/Vienam+)
Việt Nam lên tiếng vụ quan chức Đài Loan thị sát trái phép đảo Ba Bình
Minh Thuỳ
(VietQ.vn) - Bộ Ngoại giao Việt
Nam đã có tuyên bố chính thức về việc quan chức Đài Loan thị sát trái
phép đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông nước ta.
Trước việc ngày
12/12, các quan chức cao cấp Đài Loan (Trung Quốc) thị sát trái phép và
dự cái gọi là "lễ khánh thành" một số công trình xây dựng trên đảo Ba
Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam,
ngày 13/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: “Việt
Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền
không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự chấp thuận
của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình
Theo ông Lê Hải Bình, việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, của các nước cũng như cộng đồng quốc tế,
cử quan chức đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và
tiếp tục tuyên bố đưa vào hoạt động một số công trình trên đảo là hành
động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng và làm
phức tạp tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối
và mạnh mẽ bác bỏ hành động này, theo thông tin trên VOV.
“Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay
những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành
động tương tự”, ông Lê Hải Bình nói.
Trước đó, Zing News dẫn nguồn tin theo
China Post cho hay, Cơ quan Nội vụ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết người
đứng đầu cơ quan này, ông Trần Uy Nhân, và Cục trưởng Cục Bảo vệ Bờ
biển, ông Vương Sùng Nghi, cùng các quan chức khác sẽ đến đảo Ba Bình
hôm 12/12. Các quan chức này sẽ chủ trì buổi lễ bàn giao cho một cầu
cảng mới được nâng cấp và một ngọn hải đăng, nếu thời tiết cho phép.
Theo China Post, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ không có mặt như thông báo
hồi tháng trước. Các hãng tin Đài Loan trước đó cho hay ông Mã sẽ tới
đảo Ba Bình bằng máy bay vận tải quân sự C-130H ngày 12/12, tham dự lễ
khánh thành một công trình trên đảo. Ông Mã Anh Cửu dự kiến sẽ nhắc lại
"Đề xuất hòa bình" trên Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền trái phép
của Đài Loan tại đảo Ba Bình.
Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Các nguồn tin khác cho hay lãnh đạo Đài
Loan hủy kế hoạch vì áp lực từ phía Mỹ. China Times và United Evening
News cho biết, đại diện Mỹ tại Đài Loan đã thể hiện quan ngại về trong
chuyến thăm dự kiến của ông Mã. Chuyến đi trở nên phức tạp hơn vì tình
hình thời tiết được dự báo không thuận lợi và báo cáo rằng Washington
sắp công bố bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan vào tuần tới.
Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất và thuộc
chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng
bất hợp pháp và thường xuyên phái lực lượng tuần duyên tới đây. Hồi
tháng 8, Đài Loan tuyên bố xây xong ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Ba
Bình của Việt Nam và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2015.
Việt Nam đã nhiều lần phản đối các hoạt
động phi pháp của Đài Loan trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Việt Nam, ông Lê Hải Bình, yêu cầu Đài Loan cần chấm dứt hoạt động sai
trái đó và không tái diễn các hành động tương tự, tránh gây căng thẳng
và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét