Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 374
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trênNET)
Ngư dân vớt được ví phi công và mảnh vỡ máy bay CASA 212
16:15 09/07/2016
1.2k
Trong quá trình đánh bắt trên biển, hai tàu cá của ngư dân ở Thanh Hóa
đã vớt được một ví tiền phi công và nhiều mảnh vỡ của máy bay CASA 212.
Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Tấn - Trưởng công an xã
Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, hai tàu đánh cá của
ngư dân trên địa bàn trong quá trình đánh bắt đã vớt được nhiều mảnh vỡ
của máy bay CASA 212.
Các mảnh vỡ của máy bay CASA 212 được ngư dân vớt được. Ảnh: Người dân cung cấp.
Theo đó, ngày 7/7, tàu cá do ông Nguyễn Hữu Được (33 tuổi, trú tại xã
Hoằng Trường) làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trong quá trình thả
lưới đánh bắt trên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã vướng
vào nhiều vật thể lạ.
Vớt lên kiểm tra, các ngư dân phát hiện nhiều mảnh vỡ kim loại màu
xanh. Trong đó, có một cánh cửa kính còn khá nguyên vẹn ghi tên CASA
212. Ngoài ra, họ còn phát hiện một chiếc ví có kèm theo 6 triệu đồng
tiền mặt, chứng minh thư và một số giấy tờ ghi tên thiếu tá Nguyễn Ngọc
Chu.
Đến 15h ngày 8/7, tàu cá này đã về đến đất liền và trình báo sự việc cho các cơ quan chức năng.
Cũng theo vị trưởng công an xã, 20h cùng ngày, một tàu cá khác do ngư
dân Lê Văn Thắng (44 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng cập bến
và báo cáo vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay.
"Hiện các mảnh vỡ này đã được bàn giao cho Bộ đội biên phòng Hoằng
Trường, chiếc ví được bàn giao lại cho Huyện đội huyện Hoằng Hóa", ông
Tấn nói và cho hay, cơ quan chức năng đã xác định đây là mảnh vỡ của máy
bay CASA 212. Họ đã chuyển giao các mảnh vỡ này về đơn vị phục vụ quá
trình điều tra.
- Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao
Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Sau đó,
tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực
đảo Mắt. Trên máy bay có 2 phi công Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung
đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Nguyễn Hữu Cường (39
tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.
- Ngày 15/6, phi công, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu được.
- Trưa 16/6, máy bay CASA mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm
tiêm kích Su-30MK2 đột ngột mất liên lạc. Trên máy bay có 9 người.
- Sáng 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa về đất
liền. Cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy
bay CASA 212.
- Tối 28/6, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân
đội nhân dân Việt Nam cho biết, lượng tìm kiếm đã tìm được 8 thi thể cán
bộ chiến sĩ thành viên tổ bay CASA-212. Hai ngày sau, lễ viếng 9 thành
viên phi hành đoàn CASA-212 diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5
Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Nhịp sống càng ồn ào xô bồ người trẻ càng muốn tìm những thứ đem lại cảm
giác thư thái, dễ chịu. Đó có thể là một mùi hương, là một vật trang
trí thú vị. Nếu vật đó mang ý nghĩa ẩn hàm thì càng tuyệt.
Từ rất lâu, gốm đã được xem là một chế tác hấp dẫn và là một thú chơi
giàu tính triết học, thẩm mĩ. Về cấu tạo, gốm là sự trung hòa của những
yếu tố tự nhiên mạnh mẽ nhất: Đất, Nước, Lửa, Khí. Không chỉ thụ hưởng
tinh hoa đất trời để trở nên linh thiêng, gốm còn mang tâm tư của người
nghệ nhân - nghệ sĩ. Chính vì thế, dù có giống về hình dạng thì cũng khó
để tìm “hồn” chung giữa các chế tác cùng dòng.
Tại Tâm, những sản phẩm gốm hoàn hảo nhất đã được tuyển chọn. Về chất
liệu, dòng đất Tử Sa (đất sét đỏ, đất ngũ thổ) hoàn toàn tinh khiết nên
không hề chứa nguyên tố có hại cho sức khỏe con người. Về phần nhìn,
những bức tượng với thiết kế Chibi dễ thương sẽ làm khách hàng khó tính
phải xiêu lòng.
Một điểm hấp dẫn là từng chi tiết trên tượng đều được cấu thành tỉ
mỉ. Đến với Tâm, khách hàng không cần phải lo âu về chất lượng và hình
dáng, chỉ cần yên nghe tiếng lòng mình và cảm nhận năng lượng tích cực
toát ra từ hồn tượng.
Ba chú tiểu đáng yêu đang nhắn nhủ: Không Nhìn, Không Nghe, Không Nói Bậy
Phật Dược Sư hiền từ với mong ước sức khỏe, an yên và cầu đạt mọi ước nguyện
Bộ tượng Phật Di Lặc mang ước vọng phú quý, an lạc và hạnh phúc
Với tiêu chí trở thành nơi đầu tiên, duy nhất và tập trung nhất về
tượng Chibi, mỗi sản phẩm tại Tâm được kì vọng đáp ứng những nhu cầu
khác nhau. Không chỉ mang hơi thở tâm linh, đây còn là những tạo tác
tinh tế, trang nhã dành cho văn phòng hiện đại, cho góc nhà yên bình. Và
nếu bạn đang đau đầu vì phải tìm một món quà thú vị cho những người
thân thương, cho vị sếp khó tính thì tượng Phật tại Tâm hẳn sẽ đáp ứng
được. Mỗi vật phẩm đều mang tinh thần sáng tạo cao nhưng tuyệt đối trung
thành về ý nghĩa nguyên tác.
Nếu yêu cầu cao hơn nữa; cảm quan thị giác còn phải đi cùng khướu
giác thì một số tượng còn có góc nho nhỏ để đốt trầm. Với thiết kế sáng
tạo, khói trầm sẽ đổ ngược như một làn sương mỏng, tạo cảm giác vừa mờ
ảo vừa thư thả khi cần trốn tránh bộn bề lo toan. Mùi hương thơm thơm,
tiểu cảnh trước mặt đầy thư thái; khép hờ mi mắt, có lẽ mọi mệt mỏi sẽ
tan biến tự lúc nào.
Khi chọn dòng tượng được thiết kế để đốt trầm, một gói trầm xinh sẽ
được tặng kèm theo. Điểm đặc biệt là những chiếc vòng tay handmade may
mắn sẽ được các em đeo vào tay khách như quà cảm ơn vì đã đến Tâm và
chọn Tâm giữa vô vàn thương hiệu trang trí nội thất khác trên thị
trường.
Với Tâm, không chỉ là tâm tình từ sản phẩm mà còn là tấm lòng của những người tạo nên thương hiệu
Nép mình trong một góc nhỏ của nhà ga 3A, Tâm khiêm tốn nhưng vẫn đủ
thu hút. Với thiết kế xinh xắn, lịch sự và mùi trầm thơm làm đặc trưng
dẫn dụ, đây là một địa điểm mới khi mỗi khách hàng muốn tìm kiếm những
vật phẩm trang trí tươi tắn nhưng vẫn tự nhiên và gần gũi.
Thực đơn thuần chay với rau làm chủ đạo chứ không phải chay giả mặn như những nơi khácTrương Thanh Thùy
Đã qua hai đời thừa kế, tức đến nay - gần
trăm năm - quán cơm chay Tín Nghĩa đã đến đời thứ ba tiếp quản và phát
triển, vẫn nhẹ nhàng và rất đỗi ung dung ngay giữa lòng trung tâm Sài
Gòn ồn ào, chật chội.
Nằm gần chợ Bến Thành nhưng quán có vẻ rất lặng lẽ, kiểu nhà ống
cũ, bàn ghế cũ, khăn trải bàn kiểu cũ với hoa văn xưa cổ nhẹ nhàng khiến
thực khách có cảm giác đang được dùng bữa ngay trong ngôi nhà thân quen
của mình.
Quán ung dung, tĩnh tại giữa lòng Sài Gòn vội vã
Thực đơn phong phú với nhiều món mặn, món xào, món canh dùng với
cơm trắng; bên cạnh đó còn có những món bún, mì chay; hoặc những món ăn
chơi như gỏi cuốn, bì cuốn… Cái khác ở Tín Nghĩa là tất cả các món đều
gọi tên theo rau - củ, không đặt tên mỹ miều hoặc có hơi hướm bị chếch
đi so với món chay như một số nhà hàng chay hiện nay vẫn hay làm.
Không phô trương, ồn ào, bao thế hệ nay quán vẫn là điểm đến thân thuộc của nhiều khách quen trong và ngoài nước
Ở Tín Nghĩa, chỉ có khái niệm rau, nấm và đậu hủ - thực đơn giản dị đúng theo “chất” của quán cơm chay nức tiếng này.
Mỗi món ở Tín Nghĩa có hương vị rất riêng, dẫu thừa biết việc nêm
nếm thức ăn chay thường đơn giản, nhưng món ăn nào cũng đậm đà, ngon
theo một cách rất lạ mà chỉ nơi đây mới có được, không thể lẫn vào đâu.
Thưởng từng món ở quán chay trăm năm này, điều đầu tiên mà thực
khách phải công nhận đó là vệ sinh. Không phải chỉ ở sàn nhà, bàn ghế
hay muỗng đũa, mà từ trong từng lá rau, bẹ nấm… đều thể hiện rõ ràng
việc quán đề cao sự sạch sẽ, an toàn cho thực khách của mình.
Thực đơn phong phú, ngon miệng nên khách ăn mỗi ngày vẫn không ngán
Một khách quen của quán - ông John Aloia (nhân viên Lãnh sự Quán Mỹ
tại TPHCM) nói: "Tôi đến Việt Nam cách đây hơn 10 năm và trung thành
với quán này bởi nhiều lý do: chủ quán nấu món chay ngon, giá tốt và tôi
chưa bao giờ bị đau bụng. Vì vậy tôi yêu món Việt và nói tiếng Việt.
Chủ quán là người rất khiêm nhường, không nói nhiều nhưng tính cách thực
khách thế nào là họ nắm hết, tôi đến gần như không cần đọc thực đơn, họ
hiểu khách và tự biết khẩu vị của tôi".
Mỗi khách khi đến quán đều được mời một ly trà nóng sau bữa ăn,
thay vì trà đá như thói quen của người Sài Gòn. Ban đầu có vẻ khó hiểu,
có vẻ bất ngờ. Nhưng dùng món rồi, nhâm nhi trà rồi sẽ hiểu, vị giác
không bị đánh lừa bởi đá lạnh sẽ khiến dư vị của thức ăn vương rất lâu,
lúc này mới thấm hết được hương vị đặc biệt mà Tín Nghĩa gửi trong từng
món ăn của mình.
Nằm ở “mặt tiền” đường Trần Hưng Đạo, khu buôn bán sầm uất nhất nhì
Sài Gòn mà Tín Nghĩa cứ ung nhiên đứng đó, bình lặng đón từng đợt khách
nhẹ nhàng và không bao giờ ồn ào.
Người kinh doanh thực phẩm - nhà hàng chay thường là người học Phật
và không thích sự bon chen. “Thay vì cho thuê mặt bằng giá chục triệu
để yên ổn sống, tại sao mình không giữ lại nề nếp, thói quen của gia
đình đã được gìn giữ cả thế kỷ nay? Tiền bạc là phù du, chỉ tình cảm của
khách dành cho mình mới thật sự có ý nghĩa” - chủ quán cơm chay Tín
Nghĩa nhẹ nhàng chia sẻ, ngay giữa khi tất bật tiếp những khách quen của
cô.
Em gái Á hậu Hoàn vũ Ngô Trà My lọt top 32 thí sinh xuất sắc nhất HHVN 2016 phía Bắc
Sở hữu khuôn mặt "na ná" người chị nổi tiếng - Á hậu Ngô Trà My, Ngô
Thanh Thanh Tú còn gây ấn tượng với chiều cao ấn tượng trong vòng sơ
khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Bắc.
Sáng ngày 9/7, vòng sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 chính thức diễn ra tại Tòa soạn báo Tiền Phong, Hà Nội. Đến với vòng sơ khảo, cũng là vòng thi đầu tiên, nhiều thí sinh tiếp tục chọn trang phục áo dài truyền thống để gây ấn tượng với Hội đồng Giám khảo. Kết thúc các phần thi, 32 thí sinh xinh đẹp và tài năng nhất đã được chọn để bước tiếp vào vòng tranh tài Chung khảo phía Bắc.
Trong
buổi sơ khảo phía Bắc, mỗi người một vẻ, các thí sinh đều gây ấn tượng
với nhan sắc nổi bật của mình. Đặc biệt, trong top 32 người đẹp tài năng
bước tiếp vào vòng Chung khảo phía Bắc, thí sinh gây chú ý nhất là Ngô
Thanh Thanh Tú. Cô chính là em gái của Á hậu Ngô Trà My.
Sở hữu đường nét khuôn mặt khá giống với người chị Á hậu nổi tiếng,
Thanh Tú còn được có chiều cao vượt trội so với dàn thí sinh, khuôn mặt
mang nét đẹp thanh lịch và nụ cười duyên.
Ngô
Thanh Thanh Tú nổi bật trong dàn thí sinh của vòng sơ khảo phía Bắc.
Thanh Tú sở hữu nét đẹp thanh lịch và khuôn mặt khá giống người chị Á
hậu Ngô Trà My
Với chiều cao nổi bật 1m8, Thanh Tú là một trong những gương mặt nổi trội ở khu vực phía Bắc
Á hậu Hoàn vũ 2015 Ngô Trà My
Cô cùng các thí sinh khác nắm tay hồi hộp khi ban giám khảo công bố kết quả
Thanh Tú sở hữu chiều cao ấn tượng - 1m82, giúp cô nổi bật hẳn giữa dàn thí sinh
Ngô Thanh Thanh Tú đến từ Hà Nội, mang số báo danh 82
Một vài thí sinh khác trong vòng sơ khảo khu vực phía Bắc:
Kết
thúc vòng sơ khảo, hành trình kế tiếp của 32 thí sinh xuất sắc nhất khu
vực phía Nam sẽ diễn ra từ 10/7 đến 16/7. Các người đẹp sẽ tham gia vào
các hoạt động như tham quan thắng cảnh phía Bắc, ghi hình giới thiệu,
chụp ảnh áo dài và tập luyện cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam.
Đêm
chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do đạo diễn Hoàng
Nhật Nam làm Tổng đạo diễn được tổ chức vào lúc 20h ngày 17/07 tại Tuần
Châu - Hạ Long, phát sóng trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên 11 đài
địa phương.
Chốt phiên hôm qua (9.7), giá vàng tăng thêm 300.000 đồng so với
ngày trước đó, mua bán ở mức 36,9 - 37,6 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh
lệch giữa chiều mua và bán ra ở mức 700.000 đồng mỗi lượng.
So với giá quốc tế quy đổi chưa bao gồm thuế phí, giá vàng trong
nước đang cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng. Theo Tập đoàn vàng bạc đá
quý Doji, nhà đầu tư đang canh giá tốt để mua vào và lựa chọn thời điểm
phù hợp để bán, lượng khách bán ra chiếm trên 70% tổng lượng giao dịch
tại Doji trong ngày 8.7.
Dự báo hay đặt cược ?
Christopher Wood, chuyên gia phân tích của CLSA, một nhà môi giới
có trụ sở tại Hồng Kông dự báo giá vàng có thể được thiết lập cao hơn
gấp 3 lần hiện nay, lên mức 4.200 USD/ounce, quy đổi ra khoảng hơn 100
triệu đồng/lượng. Một trong những lý do Wood đưa ra mức giá cao này, là
trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều nguy cơ bất
ổn, các ngân hàng T.Ư, bao gồm cả FED, sẽ không thoát khỏi chính sách
tiền tệ bất thường, từ đó đe dọa sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống
tiền giấy hiện tại.
Trước dự đoán này, TS Lê Đạt Chí (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cho
rằng, vàng là niềm tin, nên trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay,
không có gì là không thể. Tuy nhiên, từ mức 1.370 USD/ounce hiện nay lên
đến 4.200 USD/ounce là một bước quá dài, quá lớn, phải có một biến cố
có ảnh hưởng cực lớn mới có thể khiến vàng đại nhảy vọt như vậy. “Chính
vì vậy, việc này giống như một trò chơi đặt cược chứ không phải là dự
báo, con số khiến người ta không thể tưởng tượng ra và không thể khiến
người ta tin được”, ông phân tích.
Chính vì vậy, việc này giống như một trò
chơi đặt cược chứ không phải là dự báo, con số khiến người ta không thể
tưởng tượng ra và không thể khiến người ta tin được
TS Lê Đạt Chí
Nhưng mặc cho sự bất hợp lý này, nhiều người đầu tư vàng đang vừa sốc,
vừa nghi hoặc, vừa hy vọng. Bất chấp giá vàng giảm đột ngột vài ngày
qua, một nhà tư vấn đầu tư kể, ông khuyên tất cả những nhà đầu tư quanh
ông tiết kiệm được đồng nào nên đi mua vàng vật chất cất trữ đồng nấy.
Một trường hợp chủ doanh nghiệp mà ông biết thời gian qua thậm chí tăng
cường mua vàng về nhà cất trữ chứ không gửi ngân hàng. “Chúng tôi không
quan tâm vàng trong nước giảm giá đến mức nào, miễn là giá vàng thế giới
vẫn trong xu hướng đi lên thì càng có cớ để nắm giữ vàng”, ông nói.
Nhận định về giá vàng trong ngắn và trung hạn, chuyên gia về vàng
Phan Dũng Khánh cho rằng, giá vàng đã vào chu kỳ tăng, tuy nhiên khó thể
quay lại mốc lịch sử 1.921 USD/ounce, tương ứng 49,3 triệu đồng/lượng
trong nước của năm 2011. Thời điểm đó, đã từng có dự báo giá vàng tăng
lên đến 5.000 USD/ounce, tương đương 100 triệu đồng/lượng tại VN, nhưng
ngay sau dự báo này giá vàng đã đi xuống, và mức đỉnh của thị trường
cũng không đạt được một nửa của dự báo đó. Trong vòng 2 năm tới, vàng có
thể vượt qua mốc 1.500 USD/ounce, thậm chí lên đến 1.700 USD/ounce,
nhưng khó có khả năng cao hơn nữa.
Cơn "cuồng vàng" vẫn tiếp tục
Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty kinh doanh và đầu tư
vàng VN (VGB), dự báo, trong năm 2016 giá vàng khó thể nào vọt quá xa
mức 40 triệu đồng/lượng. Ông phân tích, giá vàng tăng bất ngờ vừa qua là
do yếu tố Brexit thì đã rõ. Thời gian tới, ngoại trừ những nguyên nhân
đột xuất không thể lường trước, thì việc châu Âu và nước Anh hậu Brexit
sẽ như thế nào, và liệu FED có quyết định nâng lãi suất đồng USD là 2
yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng. Vì vậy, trong năm 2016,
giá vàng thế giới ở khoảng 1.400 USD/ounce, quy đổi ra giá vàng trong
nước quanh mốc 40 triệu đồng/lượng.
Theo chuyên gia kinh tế Phan Minh Ngọc, giá vàng hay giá của bất cứ
hàng hóa nào không thể lúc nào cũng đi lên mãi, mà luôn có một điểm
dừng trong một khoảng thời gian nào đó. Chừng nào vàng còn sóng, còn
những lời đồn đoán (có thể vừa có lý vừa “đoán mò”), và những yếu tố ủng
hộ xu thế tăng giá của vàng, chừng đó người ta sẽ còn tiếp tục sống
chết với vàng. “Sẽ khó có lời can ngăn, cảnh báo nào có thể ngăn cản
được việc người ta “cuồng” vàng”, ông lý giải.
TS Lê Đạt Chí cho biết, mới đây một tổ chức tư vấn thế giới đã đưa
ra 5 chiến lược đầu tư, mà trong đó nắm giữ vàng vật chất (chứ không
phải vàng tài khoản) trong vòng 5 năm tới là kênh đầu tư đứng đầu, kế
đến mới là bất động sản tại trung tâm kinh tế, rồi sở hữu cổ phần của
những công ty sản xuất lương thực thực phẩm... Xét vàng trong vị thế dài
hạn, TS Chí thống kê sơ bộ, từ năm 2005 - 2012, mỗi năm vàng tăng bình
quân 15%. Nếu tính cả sự trượt giá của tiền đồng, thì mức sinh lời trung
bình của vàng ở khoảng 18 - 20%. Trước khả năng sinh lợi này, cớ gì
người ta không nắm giữ vàng? Trước mắt, có 3 lý do khiến người ta thích
nắm giữ vàng. Thứ nhất, bản chất chính sách điều hành quản lý thị trường
vàng của Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa liên thông giá vàng trong nước và
thế giới, trong một số thời điểm khiến khoảng cách giá giữa hai bên cách
xa nhau, càng tạo tâm lý nắm giữ trong người dân. Thứ hai, trong khi
các ngoại tệ giảm giá, tiền đồng lại tăng giá trong thời gian qua. Thứ
ba, nhu cầu nắm giữ vàng trên thế giới cũng đang gia tăng với giá vàng
đang trong xu thế tăng. Chính những yếu tố này khiến nhiều người rút
tiền mua vàng thời gian qua, và cũng buộc lãi suất tiết kiệm trong ngân
hàng phải chạy theo mấy hôm nay, bởi người dân vẫn còn đang “cuồng”
vàng.
Trong bài viết về dự báo của chuyên gia Christopher
Wood, báo Business Insider (Mỹ) đã gọi đây là một nhận định “táo bạo”.
Tuy nhiên, tờ báo cũng dẫn lời ông Wood nói rõ rằng mức giá 4.200
USD/ounce phải mất nhiều thời gian mới đạt được và nhà đầu tư “cần kiên
nhẫn”. “Cần phải nhấn mạnh rằng đầu tư vàng là một phương thức bảo hiểm
chứ không dành cho giao dịch ngắn hạn”, ông Wood viết. Trong khi đó, tuy
không đưa ra mức gây sốc như chuyên gia của CLSA nhưng nhà phân tích
James Steel thuộc HSBC cũng cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng do những
lo ngại tiếp tục tác động lên nền kinh tế toàn cầu.
Lâu nay, những phân tích, dự báo của ông Christopher
Wood thường được các tờ báo, hãng tin chuyên về kinh tế như Business
Insider, Economic Times, Bloomberg... trích dẫn, đặc biệt là về giá
vàng, giá dầu và các thị trường châu Á.
Minh Trung
Hồng Sương
Thi hàoTagore đến Sài Gòn năm 1929
Ngày 21.6.1929, từ chiếc tàu Angers,
thi hào Tagore đặt chân lên Sài Gòn giữa tiếng hò reo nồng nhiệt của
giới trí thức và quần chúng. Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Diệp Văn Kỳ
đã đọc bài diễn văn chào mừng, Tagore có đáp từ.
Năm 1913, với tập Thơ dâng, thi hào R.Tagore (1861 - 1941) được
trao giải Văn chương Nobel. Năm 1919, khi thực dân Anh tàn sát phong
trào nông dân ở Amritsar (Ấn Độ), Tagore đã trả lại chính quyền Anh huân
chương và tước hiệp sĩ mà họ đã trao cho ông. Từ đó, ông bắt đầu chương
trình du lịch thế giới với mục đích như ông nói: “Tôi đi xa để được mãi
mãi tái sinh trên quê hương Ấn Độ. Ấn Độ nghèo khổ, đau thương nhưng
tôi vẫn yêu Ấn Độ nhất”. Cuối tháng 2.1924, Tagore đến Bắc Kinh (Trung
Quốc). Lập tức báo chí nước ta, nhất là Nam Phong tạp chí đã có những
bài viết giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Tagore và loan tin ông sẽ đến
VN.
Sau này, nhớ lại sự kiện trên, nhà thơ Đông Hồ nhận định: Dân Sài Gòn
đón tiếp Tagore rất long trọng vì: “Họ không được công khai đón tiếp
Phan Sào Nam, Nguyễn Thượng Hiền thì họ đón tiếp Tagore cho hả hơi vậy”.
Không rõ thời gian này, Tagore lưu lại Sài Gòn bao nhiêu ngày, nhưng
chắc chắn ông đã nghỉ tại khách sạn Continental trên đại lộ Catinat (nay
là đường Đồng Khởi, Q.1).
Tagore đã từng mở tịnh xá Santiniketan để dạy thanh niên cái đạo
giải phóng tinh thần, sống gần gũi với thiên nhiên mà theo ông: “Có học
tiếng mẹ đẻ thì chúng ta mới vỡ trí khôn ra được”. Lời dạy này đã hằn
sâu trong ý thức của nhà thơ Đông Hồ, vì lẽ đó, ngày 30.10.1926 Đông Hồ
đã mở Trí Đức học xá tại Hà Tiên theo mô hình của Tagore. Và cũng trong
năm 1926 này, sau khi đọc tập Thơ dâng, Đông Hồ đã viết bài thơ Đề tặng
Gitanjali tuyệt bút. Không những thế, ông còn dịch hai bài thơ trong tập
Thơ dâng.
Nhắc lại những chi tiết trên vì nó còn liên quan đến chuyện của 30
năm sau: ngày 10.4.1959, Hàn lâm viện Ấn Độ do ông thư ký K.E.Kripalani
dẫn đầu đã sang Sài Gòn để thu thập, tìm kiếm tài liệu liên quan đến
Tagore. Nha Văn hóa của chế độ Sài Gòn giới thiệu họ đến tìm gặp nhà thơ
Đông Hồ. Tiếp đón phái đoàn Ấn Độ tại nhà riêng, nhà thơ Đông Hồ rất
cảm kích: “Nhất là cần tỏ cho người bạn láng giềng cùng cảnh ngộ với
mình thấy rằng: VN cũng như Ấn Độ. Tuy đã ngót một thế kỷ bị văn hóa
Pháp xâm lấn, tiếng Pháp đã thống trị đè nén, mà VN vẫn giữ được nguyên
vẹn văn hóa cố hữu và tiếng Việt mạnh mẽ tiến lên, vừa chống trả, vừa
giành lấy vị trí chủ nhân ông”.
Trong câu chuyện với khách quý, nhà thơ Đông Hồ đã kể lại câu
chuyện mà tôi vừa nêu trên. Ông còn cho biết, muốn tìm lại tài liệu về
sự kiện năm 1929 liên quan đến Tagore tại Sài Gòn, ngoài phần báo chí
nên tìm thêm ở các ấn phẩm của Hội Khuyến học Nam kỳ, Hội Trí Đức thể
dục...
Lúc chia tay, thay mặt giới văn hóa miền Nam, Đông Hồ đã đọc bài
“nghinh từ”, trong đó có câu: “Chiều hôm nay, Ngài đến với chúng tôi,
cũng như chiều hôm xưa, cách đây vừa đúng 30 năm, thi hào Tagore đã đến
với chúng tôi. Ngài đã noi theo dòng nước nọ mà đến đây. Chẳng lạ lùng,
chẳng bỡ ngỡ, chúng ta tiếp xúc nhau như đã quen thuộc tự bao đời”.
Ngoài bài “nghinh từ” chép tay trên giấy quý, đóng thành tập, bìa kim
bảng, Đông Hồ còn chép tặng khách quý bài thơ Quê hương nhân loại trên
giấy dó long phượng, bài thơ Lời cầu nguyện trên chiếc quạt giấy. Cả hai
bài thơ này đều của Tagore, Đông Hồ dịch ra tiếng Việt theo thể thơ
song thất bát.
Trang báo có in bài của ký giả Nguyễn Đức Nhuận
Tagore và chiếc áo dài Việt
Điều thú vị: Tagore rất thích áo dài. Lập tức, ban tổ chức buổi
tiếp đón đã đưa ông đến một hiệu may để cắt may ngay một chiếc áo dài
bằng gấm. Về chiếc áo dài bằng gấm mà người thợ may Sài Gòn tặng thi hào
Tagore, làm sao ngày nay có thể nhìn thấy hình ảnh đó? May quá, khi tìm
đọc Văn nghệ tập san số 4 (tháng 8.1955) do ông Nguyễn Đăng Thục là chủ
bút, ấn hành tại Sài Gòn, tôi nhìn thấy có in lại bức ảnh đó với lời
chú thích: “Tagore trong y phục Việt Nam”. Ngày 23.6.1929, Tagore ghé
thăm Báo Phụ nữ Tân văn và Nha Thương cuộc. Những người làm Báo Phụ nữ
Tân văn có đưa cho Tagore xem số báo viết về Tagore đăng hình ông. Ký
giả Nguyễn Đức Nhuận đã viết trên Phụ nữ Tân văn số ra ngày 4.7.1929:
“Chiều ông sai người đến mua 2 cái khăn đóng. Hỏi thăm mới biết là ông
có đặt may 1 cái áo dài Annam, thợ làm suốt 1 ngày đã xong. Thì ra nhà
thi hào Ấn Độ ưng ý với lối quốc phục của mình, cho nên sắm 1 bộ y phục
Annam để mặc và làm kỷ niệm”.
Từ sự kiện liên quan đến Tagore tại Sài Gòn năm 1929, có lẽ đã gợi
cho chúng ta nhiều suy nghĩ về lối ứng xử văn hóa của nhân dân Ấn Độ
dành cho thi hào của dân tộc họ. Tôi sực nhớ đến thi hào Nguyễn Du năm
1813 thăng chức Cần Chánh điện đại học sĩ và cử làm chánh sứ sang Trung
Quốc, nhưng đến nay, mấy ai lưu tâm?
Lê Minh Quốc
Các tỉ phú thường làm gì vào cuối tuần?
Vào dịp cuối tuần, tỉ phú Elon Musk thường dành thời gian cho 5 người con traiẢnh: Reuters
Dịp cuối tuần đối với mỗi người luôn
có ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là ngày của bình yên, hiền hòa, tránh
xa những bộn bề, lo toan hoặc cơ hội để nhiều người có thời gian làm
việc, cạnh tranh, nâng cao uy tín.
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải sáng suốt để sử dụng thời gian quý báu này thật tốt. Hãy cùng Business Insider khám phá xem những tỉ phú thành công trên thế giới hay làm gì vào những ngày cuối tuần.
'Dù liên tục đạt tốc độ phát triển chóng mặt,
TP.HCM - còn được biết đến với tên gọi Sài Gòn - vẫn giữ được vẻ đẹp cổ
kính của riêng mình', tạp chí Vogue nhận xét.
Richard Branson nghỉ dưỡng trên đảo
Tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin, nói với Telegraph rằng
ông đã dành nửa năm để du lịch vòng quanh thế giới thông qua các chuyến
đi kinh doanh, và vào những dịp cuối tuần, ông dành thời gian còn nghỉ
dưỡng trên hòn đảo Necker (quần đảo Virgin, Anh).
Ông thừa nhận: "Dù biết điều đó là không nên, hơi khác thường nhưng
tôi vẫn thích những buổi tiệc vào tối thứ sáu". Những người bạn đồng
nghiệp cho biết ông nhảy, hòa quyện cùng điệu nhạc đến nửa đêm, sau đó
còn leo lên mái nhà khoảng 2 giờ sáng để ngắm sao.
Mặc dù ngủ muộn, Branson vẫn là người thức giấc đầu tiên để thực hiện chuyến đi bơi vòng quanh đảo.
Richard Branson sở hữu cả hòn đảo Necker xinh đẹp Ảnh: Shutterstock
Các hoạt động trong ngày sau đó bao gồm: tennis, lướt ván diều, lặn
dưới biển, chơi với cá heo, cá voi trong chiếc tàu ngầm dưới biển...
Buổi chiều ông thường ngồi trên bãi biển, đôi khi chơi cờ với con mình.
Elon Musk dành thời gian cho gia đình
Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập ra SpaceX (Tập đoàn Công nghệ Khai phá không gian), chia sẻ với trang Mashable rằng ông thường dành thời gian cuối tuần của mình để chơi đùa cùng năm người con trai.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng đôi khi còn dành thời gian quý báu đó để gửi, kiểm tra email.
Ông nói: "Bởi vì không phải lúc nào chúng cũng ở bên tôi để chơi
đùa, trừ những lúc trò chuyện, tâm sự trực tiếp. Nếu không, tôi vẫn có
thể phân bổ thời gian để thực hiện hai việc cùng một lúc thật hiệu quả".
Chúng ta thường được nghe về vô số những câu chuyện, tấm gương
những người thành công. Bí quyết của họ chính là hình thành kỷ luật,
thói quen tốt trong đời sống hằng ngày.
Arianna Huffington kiểm tra email
"Bà hoàng truyền thông" Arianna Huffington, Chủ tịch tập đoàn
Huffington Post Media Group, cho biết rằng thường dành khoảng thời gian
cuối tuần để kiểm tra hộp thư, gửi các email. Tuy nhiên, bà không hề
mong chờ sẽ nhận lại được phản hồi ngay từ nhân viên của mình.
"Bà hoàng truyền thông" Arianna Huffington dành thời gian kiểm tra, gửi email Ảnh: Reuters
Bà nói với trang Mashable: "Nếu tôi gửi một email vào lúc
11 giờ đêm, thì chỉ là đang hoàn thành những công việc trong danh sách
cần phải làm thôi chứ không mong chờ sẽ được hồi đáp ngay lập tức".
Jack Dorsey tản bộ, chuẩn bị cho tuần mới
Tỉ phú Jack Dorsey, nhà đồng sáng lập ra Twitter từng tâm sự rằng
để hoàn thành công việc, ông đưa ra mỗi ngày một chủ đề rồi cố gắng thực
hiện, hoàn thành. Điều này giúp nhanh chóng tập trung vào mục tiêu đề
ra, tránh bị lơ là, mất tập trung bởi phiền nhiễu xung quanh.
Dorsey nói rằng ông thường hay đi tản bộ lang thang vào thứ bảy,
rồi dùng ngày chủ nhật để tập trung vào công việc, nhận phản hồi, đề ra
chiến lược, sẵn sàng bắt đầu tuần mới đầy năng động, thách thức.
'Người duy nhất có thể giúp bạn nghĩ như một triệu phú là một nhà triệu phú', tác giả Steve Siebold viết trong cuốn How Rich People Think.
Bobbi Brown dành thời gian đi bộ, mua sắm, trò chuyện cùng gia đình
"Nữ hoàng mỹ phẩm" Bobbi Brown chia sẻ với New York Times
rằng mỗi ngày cuối tuần, bà đều thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng, thưởng thức
nhanh một tách cà phê hay ly nước trái cây; sau đó xem email, đọc báo và
lên trang Yahoo! Beauty (vốn do chính bà làm tổng biên tập) để kiểm tra.
Nữ tỉ phú Bobbi Brown thường dành thời gian cuối tuần cho gia đình Ảnh: Reuters
Phần còn lại của ngày chủ nhật, bà dành thời gian để cùng chồng đi
dạo trên đường phố, mua sắm cho lũ trẻ, cuối cùng là ăn tối với đại gia
đình.
Mark Cuban nuôi dạy con cái
Tỷ phú Mark Cuban từng chia sẻ rằng ông cùng với vợ đang cố gắng
duy trì cuộc sống gia đình bình thường nhất có thể, đặc biệt là vào
những ngày cuối tuần.
Ông nói: "Vào cuối tuần, chúng tôi đi làm vào sáng thứ bảy vì đã có
người giúp việc ở nhà. Sau đó, thời gian còn lại chỉ dành riêng cho con
cái. Chúng tôi cho con ăn tối, ru ngủ, cố gắng giữ nếp sống sinh hoạt
thật bình thường như bao gia đình khác. Dĩ nhiên không hề có quan niệm
là phải có người phục vụ trong gia đình này".
Mark Cuban - tỉ phú Mỹ sở hữu tài sản xấp xỉ 3 tỉ USD và ghi tên
vào danh sách những người giàu có nhất thế giới - đã đưa ra lời khuyên
được rút ra từ chính kinh nghiệm bản thân cho các bạn trẻ.
Malcolm Gladwell tận hưởng chủ nhật để đọc sách, uống trà
Nhà báo, diễn giả Malcolm Gladwell, tác giả của nhiều quyển sách
bán chạy, thường dành ngày chủ nhật quý báu của mình để thưởng thức tách
trà nóng, đọc báo, đi dạo, hoặc xem thể thao...
Ông chia sẻ với Huffington Post rằng: "Tôi biết ơn với những gì đang có".
Khu vực biển gần nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh hôm 1/7/2016.
Courtesy vnn
00:00/00:00
Hệ sinh thái biển 4 tỉnh miền Trung xem như bị hủy diệt, sau vụ
nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh xả thải độc chất chưa qua xử lý ra môi
trường. Chính phủ Việt Nam hứa hẹn tìm giải pháp giải quyết ô nhiễm,
phục hồi môi trường biển, cũng như sẽ hỗ trợ chuyển nghề cho hàng trăm
ngàn ngư dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng việc này có khả thi hay không?
Mất cả trăm năm để phục hồi?
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ
thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang,
thì việc phục hồi hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô, nơi sinh
sống của nhiều loại sinh vật biển như tôm, cá sẽ phải mất cả trăm năm và
rất tốn kém. Trên lý thuyết có thể làm sạch biển trồng san hô, nhưng
Việt Nam dù được trợ giúp quốc tế cũng chỉ có thể làm trên phạm vi nhỏ,
chứ không thể thực hiện trên khu vực biển rộng hàng trăm cây số vuông ở
biển miền Trung. Trả lời chúng tôi vào tối 8/7/2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ
Nguyễn Tác An nhận định:
Phục hồi một hệ sinh thái tự nhiên, như
san hô chẳng hạn thì như đã biết mỗi năm san hô chỉ lớn thêm 1 cm thôi.
Thế thì 100 năm liệu đã phục hồi được.
-GS Nguyễn Tác An
“Phục hồi một hệ sinh thái tự nhiên, như san hô chẳng hạn thì như
đã biết mỗi năm san hô chỉ lớn thêm 1 cm thôi. Thế thì 100 năm liệu đã
phục hồi được, như vậy 100 năm đối với một đời người là quá dài và đối
với một dân tộc thì quả là một thời gian đáng suy ngẫm. Do đó vấn đề bây
giờ giải pháp là phải bắt buộc các doanh nghiệp như Formosa phải điều
chỉnh lại công nghệ, thứ hai phải tăng cường giải pháp xử lý chất thải
trước khi đưa ra tự nhiên. Điều này là khả thi nhất, còn chuyện trông
chờ chuyện biển Việt Nam là vùng biển nhiệt đới có khả năng tự làm sạch
rất lớn, nhưng mà nó không thể tự làm sạch được khi chịu tác động bởi
con người ghê gớm như vậy, nó chỉ tự làm sạch đối với quá trình tự
nhiên, còn đây không phải là thiên tai mà là nhân họa. chuyện biển tự
làm sạch không thể trông chờ được, khó có khả năng thành công trong thực
tế.”
Nhận định của PGS-TS Nguyễn Tác An, cũng như nhiều nhà khoa học học
khác cho thấy hàng trăm ngàn ngư dân và gia đình ở bốn tỉnh miền Trung
có cá chết hàng loạt, có thể phải giã từ nghề biển, điển hình như hoạt
động đánh bắt gần bờ, hoặc nuôi tôm cá thả lồng ven biển. Những nghề
khác như nuôi tôm gần bờ biển, làm muối thì cũng là tương lai xa mới có
câu trả lời. Còn hoạt động đánh bắt xa bờ được cho là có khả năng duy
trì, nhưng thị trường hải sản 4 tỉnh có cá chết hàng loạt vừa qua rất
bấp bênh và còn nhiều ẩn số.
Chính phủ Việt Nam loan báo sẽ hỗ trợ chuyển nghề cho ngư dân 4 tỉnh
mà môi trường biển bị ô nhiễm vì chất độc của Formosa. Nhà nước sẽ ưu
tiên cho ngư dân các huyện nghèo trong vùng thảm họa môi trường đi xuất
khẩu lao động. Tuy nhiên tin Đài chúng tôi ghi nhận, đại đa số ngư dân
muốn bám biển, vì phần lớn ngư dân có học vấn thấp việc chuyển nghề rất
khó.
Không nên chuyển đổi nghề cho ngư dân
Ngư dân Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do sau thảm họa cá chết. RFA
Ngày 5/7/2016, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu
Diệp phát biểu trên VnExpress, theo đó ước tính khoảng 263.000 lao động
bị ảnh hưởng sau thảm họa cá chết, trong đó có 100.000 lao động trực
tiếp. Thứ trưởng Diệp cho rằng, ngư dân thì phải sống nhờ biển, mưu sinh
từ biển. Việc chuyển đổi hoàn toàn lao động bị ảnh hưởng sang nghề khác
có lẽ là câu chuyện không khả thi và cũng không nên làm.
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp có vẻ thấu hiểu tâm tư của ngư dân và gia
đình họ. Phản ứng của ngư dân vùng biển chết rất nặng nề, Thông Tín Viên
Hoàng Dung của Đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Xuân
Canh, một người làm nghề biển ở Hà Tĩnh: “Giờ chuyển đổi nghề chúng tôi chả biết chuyển đổi nghề chi cả,
tốt nhất là chính quyền làm lại môi trường sạch cho chúng tôi để chúng
tôi có nghề nghiệp làm ăn, mà chuyển đổi chẳng có chi là khả thi cả,
chính quyền chỉ nói vậy thôi, chuyển đổi với chúng tôi là cả 1 vấn đề,
chuyển đổi nghề rồi đi đâu ở đâu. Rừng thì chúng tôi không làm được,
ruộng cũng không có mà làm, chăn nuôi thì không thể được. Làm sạch môi
trường biển để chúng tôi trở lại làm ăn nữa, chẳng những là thế hệ chúng
tôi, còn thế hệ con cái chúng tôi nữa, chừng đó thôi…”
Trong câu chuyện với chúng tôi, PGS-TS Nguyễn Tác An cho rằng vùng
biển 4 tỉnh bị độc chất của Formosa sẽ khó có khả năng tự làm sạch, giải
pháp nuôi trồng tái tạo san hô trên qui mô lớn cũng là phiêu lưu. Phải
chăng hoạt động nghề cá của ngư dân 4 tỉnh ven biển miền Trung đã bị bức
tử và cáo chung. PGS-TS Nguyễn Tác An nhận định:
Giờ chuyển đổi nghề chúng tôi chả biết
chuyển đổi nghề chi cả, tốt nhất là chính quyền làm lại môi trường sạch
cho chúng tôi để chúng tôi có nghề nghiệp làm ăn.
-Ông Nguyễn Xuân Canh
“Đến nay, trên thế giới cũng chưa có kế sách gì để phục hồi kiểu
như thế này. Nhưng nói nghề cá biển cáo chung thì cũng chưa đến nỗi.
Người ta có thể tạm thời không đánh ở vùng ấy, người ta đi ra xa. Nghề
cá đối với Vũng Áng và miền Trung có khó khăn trước mắt, nhưng nghề khai
thác cá biển của Việt Nam còn nhiều cơ hội vì Việt Nam có tới 1.270.000
km2 biển, nó lớn lắm, ngư dân có thể đi qua các vùng khác thôi. Vấn đề
là ta nên có chính sách như thế nào, ta nên có đợt huy động tổng lực xã
hội như thế nào để khắc phục chuyện này. Chắc là nhà nước đang làm sẽ
làm và rồi sẽ có hiệu quả.”
Khảo sát đáy biển các vùng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ là
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, nhóm nghiên cứu của
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết hệ sinh thái biển
nói chung và rạn san hô nói riêng đã bị hủy diệt ở nhiều khu vực, vắng
bóng các loài cá nhiệt đới. Báo điện tử Tiền Phong đã đưa lên mạng một
số hình ảnh đáy biển của 4 tỉnh ven biển mà các nhà khoa học đã thực
hiện vào ngày 6 và 7/5/2016 vừa qua. Hình ảnh chụp dưới đáy biển ở Mũi
Ron Mạ, Hòn Sơn Dương tỉnh Hà Tĩnh, cảng Hòn La, đảo Hòn Nồm –Vũng Chùa
tỉnh Quảng Bình, Cửa Tùng, Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị và Hòn Sơn Trà, Bãi
Chuối tỉnh Thừa Thiên – Huế cho thấy, trầm tích đáy một số điểm bị phủ
lớp màu vàng, màu nâu sậm. Điểm chung là san hô chết hàng loạt, vắng
bóng các loài cá có giá trị kinh tế, các họ cá nhiệt đới.
Được biết toàn bộ vùng biển Việt Nam có khoảng hơn 1.100 km2 rạn san
hô, nếu hệ sinh thái bị hủy diệt, biển Việt Nam có nguy cơ không còn tôm
cá. Điều này từng được các nhà môi trường và bảo tồn thiên nhiên cảnh
báo. Các rạn san hô có quá trình hình thành hàng triệu năm, đó là nơi
trú ngụ, nuôi dưỡng các loài thủy sinh vật, các loại cá nhiệt đới như cá
mú, cá hồng, cá bàng chài, cùng hàng ngàn chủng loại cá khác.
Theo các nhà nghiên cứu hải dương học, hệ sinh thái biển 4 tỉnh Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đã bị hủy diệt vì độc chất
thải ra từ nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, hay nói cách khác biển đã
chết.
Lời khai lạnh lùng của đứa con cắt cổ cha ruột
09/07/2016 16:27 GMT+7
- Tại thời điểm ra tay tàn độc với cha ruột, Hiếu cho biết mình đang "phê thuốc".
Liên
quan đến vụ "Con cắt cổ cha ruột trong căn phòng trọ ở Sài Gòn" như
VietNamNet đã thông tin, hiện công an Q.Tân Phú, TP.HCM đang điều tra
nghi can Ngô Quang Hiếu (SN 1990, ngụ Q.6, tạm trú Q.Tân Phú) về hành vi
"giết người".
Tại cơ quan công an, lời khai của Hiếu khiến không ít người rùng mình bởi hành vi tàn độc của đứa con trai với cha ruột.
Được biết, Hiếu cùng cha mẹ sống tại phòng trọ số 6, nhà trọ số 75/51 đường Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.
Nghi can Ngô Quang Hiếu
Trong sinh hoạt hằng ngày, Hiếu và cha ruột là ông Ngô Văn H (SN 1964)
không hợp nhau. Hiếu khai, ông H hay chửi mắng vì chuyện trước đây Hiếu
sử dụng ma túy đá.
Đến giờ, Hiếu thừa nhận vẫn còn sử dụng ma túy đá. Đặc biệt tại thời điểm ra tay tàn độc với cha ruột, Hiếu đang phê thuốc.
Theo
thông tin điều tra ban đầu, trưa 8/7 khi chỉ có 2 cha con ở phòng trọ,
ông H lại chửi mắng Hiếu. Không kiềm chế được, Hiếu xông đến dùng tay
đánh cha túi bụi làm ông này té xuống nền nhà.
Trong cơn kích động
mạnh, Hiếu đến bếp lấy con dao Thái Lan trên kệ, ngồi đè lên ngực cha
và ra tay. Hiếu khai: "Tôi thực hiện hành vi nhiều lần. Thấy cha giãy
giụa, máu ra nhiều; tôi đi rửa dao bỏ lại trên kệ bếp, rồi tắm rửa, thay
đồ mới...".
Bình thản sau khi gây án, Hiếu đóng cửa phòng trọ rồi
đi đến nơi mẹ ruột đang bán hàng ở đường Phạm Văn Xảo gần đó nhưng
không nói gì về vụ việc.
Người mẹ mua đồ ăn cho Hiếu ăn. Thấy con
xanh xao nên mẹ Hiếu nói sẽ đưa đi khám bệnh. Lúc này Hiếu đồng ý. Sau
đó, mẹ Hiếu nghỉ bán sớm, đón taxi đưa Hiếu đi bệnh viện. Khi xe đi
ngang qua đường Lũy Bán Bích thì Hiếu nói "mẹ về lo cho cha đi!".
Người
mẹ nghi ngờ nên hỏi Hiếu "mày đánh ổng hả?". Tuy nhiên Hiếu không trả
lời mà cứ luôn miệng yêu cầu mẹ về lo cho cha. Biết có chuyện chẳng
lành, người mẹ yêu cầu taxi quay đầu về phòng trọ.
Hiện trường vụ án là dãy phòng trọ dành cho dân lao động ngoại tỉnh
Đến nơi, Hiếu ngồi ngoài xe, người mẹ vào phòng trọ kiểm tra, phát hiện
chuyện đau lòng nên hô hoán, báo công an. Một lúc sau, người mẹ ra xe
thông báo với Hiếu việc cha đã chết, Hiếu vẫn không có động tĩnh gì.
2
mẹ con lại đi taxi đến nhà anh ruột của ông H ở đường Hậu Giang, Q.6 để
báo tin. Người mẹ đi vào nhà, còn Hiếu xuống xe, bỏ đi bộ.
Một lúc sau, Hiếu có mặt tại trụ sở công an P.Tân Thới Hòa đầu thú và khai báo hành vi.
Được biết, trước đây Hiếu từng làm bảo vệ nhưng gần đây đã nghỉ. Ông H chỉ quanh quẩn ở nhà, còn vợ ông buôn bán gần đó. Anh Sinh
Nga trả đũa, trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby.
Chia sẻ
Nga cho biết họ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ sau khi Hoa Kỳ có
hành động tương tự tiếp theo sau một sự cố có liên hệ tới một nhà ngoại
giao Mỹ và một nhân viên bảo vệ an ninh ở Moscow.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm nay nói các quan chức Mỹ đã bị trục xuất hồi tháng 6.
Thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng các nhân
viên sứ quán Mỹ đã bị tuyên bố là “người mà sự hiện diện không được hoan
nghênh” tại Nga vì những hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao
của họ.
Nga tố cáo những người này là nhân viên tình báo CIA.
Mỹ hôm 17/6 trục xuất hai nhà ngoại giao Nga để đáp trả vụ xô xát giữa cảnh sát Nga và một nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ Sáu nói rằng
hai quan chức Nga không được nêu danh đã bị trục xuất gần 2 tuần lễ sau
khi một nhân viên an ninh Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ bên ngoài
khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở Moscow.
Một băng video phổ biến trên đài truyền hình nhà nước Nga NTV hồi đầu
tuần chiếu cảnh một người đàn ông vừa bước ra khỏi một chiếc taxi ngay
trước sứ quán và lập tức bị một nhân viên bảo vệ Nga tấn công, ngay sau
khi nhân viên này bước ra khỏi chốt canh. Hai người vật lộn trên mặt đất
một lúc trước khi người đàn ông bò vào được một cánh cửa của toà nhà.
Ông Kirby nói vụ tấn công diễn ra hôm 6/6 sau khi nhà ngoại giao Mỹ khai danh tính và nhân thân với nhân viên bảo vệ.
Ông Kirby nói: “Hành động tấn công này hoàn toàn vô cớ và đe doạ sự an toàn của nhân viên của chúng tôi.”
Trước đó trong tuần, một nữ phát ngôn viên Nga cáo buộc quan chức Mỹ
là một nhân viên tình báo CIA chìm, đã từ chối không xác nhân danh tính
mà còn đấm vào mặt của người bảo vệ.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói “thay vì nhân
viên CIA mà được biết lúc đó đang cải trang, người ấy có thể là một kẻ
khủng bố, một phần tử cực đoan hoặc một kẻ đánh bom tự sát.”
Ông Kirby bác bỏ lời tố cáo của Nga rằng người đàn ông trong cuộc là một nhân viên tình báo CIA.
Ông Kirby nói lập luận của Nga cho rằng viên cảnh sát lúc ấy đang bảo
vệ sứ quán chống một người không biết danh tính, đơn giản là sai với sự
thực”.
Chiến dịch ngăn chặn ông Donald Trump trở thành đại diện đảng Cộng
hòa tranh cử tổng thống ngày càng ráo riết và quyết liệt khi chỉ còn
chưa đầy 10 ngày nữa là diễn ra đại hội đảng Cộng hòa.
Chỉ còn chưa đầy 10
ngày nữa là diễn ra đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio (18 đến
21-7). Tuy nhiên, chiến dịch ngăn chặn ông Donald Trump trở thành đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống chẳng những không dịu đi mà còn ráo riết và quyết liệt hơn.
Tâm
điểm của chiến dịch này Ủy ban Quy tắc với 112 thành viên. Hy vọng của
đa số đại biểu đảng Cộng hòa là Ủy ban Quy tắc sẽ ủng hộ biện pháp cho
phép các đại biểu được bỏ phiếu bầu bất kỳ ai họ muốn, chứ không bị giới
hạn trong kết quả các bầu cử sơ bộ và họp kín - mà ông Trump đã chiến
thắng.
Tuy nhiên, Ủy ban Quy tắc
không phải là công cụ ngăn chặn Trump duy nhất hiện nay. Một nhóm đại
biểu đảng Cộng hòa ở bang Winsconsin được đặt tên là nhóm Các đại biểu
không ràng buộc, đã lên kế hoạch ngăn chặn Trump ngay trước khi diễn ra
hội nghị, mà không cần quan tâm đến việc Ủy ban Quy tắc có thông qua
biện pháp trên nay không.
Nhóm này do
hai nhà hoạt động chính trị Dane Waters và Eric O’Keefe thành lập tháng
6-2016. Kế hoạch của nhóm đại biểu này là vận động để càng nhiều đại
biểu vắng mặt tại đại hội sắp tới ở Cleveland càng tốt.
"Tôi
tin nhóm sẽ vận động đủ số đại biểu không tham dự đại hội, để ông Trump
không thể có đủ số phiếu để trở thành đại diện đảng tranh cử tổng thống
ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên. Một khi điều đó xảy ra thì các đại biểu sẽ
có thêm cơ hội", nhà phân tích chính trị JonWard của báo Huffington Post (Mỹ) dẫn lời ông Dana Waters - đồng sáng lập nhóm Các đại biểu không ràng buộc.
Nhóm
Các đại biểu không ràng buộc là một nhóm được tổ chức rất bài bản, thậm
chí còn hoạt động bài bản hơn cả Ủy ban Quy tắc mà đảng Cộng hòa đang
rất hy vọng sẽ ngăn chặn được Trump.
Ngày
7-7, ông Dane Waters nói đã vận động được nhiều đại biểu Cộng hòa ở
nhiều bang thực hiện theo kế hoạch của nhóm Các đại biểu không ràng
buộc.
Ông A.J. Spiker, cựu chủ tịch
đảng Cộng hòa bang Iowa hiện đang làm việc trong nhóm Các đại biểu không
ràng buộc dự đoán thành phần ủng hộ ông Trump trong Ủy ban Quy tắc sẽ
không thể ngăn chặn ủy ban thống nhất quy định bỏ phiếu tự do.
Về
phần mình, các quan chức đảng Cộng hòa bác bỏ thông tin rằng nội bộ
đảng đang nỗ lực ngăn chặn Trump. Tháng trước, người phát ngôn đảng Cộng
hòa Sean Spicer nói đây chỉ là tin đồn của truyền thông.
Nếu
nhóm Các đại biểu không ràng buộc vận động đủ đại biểu vắng mặt, hoặc
không có được đủ số phiếu bầu của các đại biểu do các phiếu bầu phân tán
cho các cá nhân khác (trong trường hợp Ủy ban Quy tắc cho phép bầu
người khác), ông Trump sẽ không thể trở thành đại diện đảng. Đại hội sẽ
phải tổ chức tiếp vòng bỏ phiếu thứ hai.
Đây
sẽ là cơ hội cho các chính trị gia Cộng hòa khác thay thế ông Trump vì
lúc này các đại biểu sẽ được tự do bỏ phiếu và có nhiều chọn lựa.
Đại
biểu Cộng hòa Randy Evans ở bang Georgia ước tính có 890 đại biểu ủng
hộ Trump, 680 đại biểu phản đối Trump và khoảng 900 đại biểu chưa quyết
định.
theo Pháp luật TPHCM
Hơn 4 triệu dân phản đối, Anh vẫn nhất quyết rời EU
10/07/2016 - 04:23 (GMT+7)
Chính phủ Anh vừa chính thức "từ chối" bản thỉnh nguyện thư của 4 triệu dân về việc tổ chức trưng cầu lần 2.
Chính phủ Anh vừa chính thức "từ chối" bản thỉnh nguyện thư của 4 triệu dân về việc tổ chức trưng cầu lần 2.
Tờ Straits Times đưa tin, hôm 9/7, Chính phủ Anh đã chính thức bác bỏ bản kiến nghị có chữ ký của hơn 4.125.000 người kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về việc rời bỏ EU.
Trước đó, hôm 23/6, trong tổng số 72% công dân đi bỏ phiếu, có 52% (ứng với 17,4 triệu người) đã đồng thuận ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Ngay sau đó, một bản thỉnh nguyện thư đã
được đưa ra, trong đó có nói: “Chúng tôi ký tên dưới đây để yêu cầu
Chính phủ thực hiện quy định rằng nếu cuộc bỏ phiếu có kết quả ủng hộ ít
hơn 60% trên tổng số 75% người đi bầu thì sẽ có buổi trưng cầu khác”.
Đến nay, bản thỉnh nguyện thư đã đạt được hơn 4,125 triệu chữ ký ủng hộ.
Ngay khi bản kiến nghị trên trang web
của Quốc hội đạt được 100.000 chữ ký, Ủy ban kiến nghị đã đưa nó ra
trong cuộc tranh luận Quốc hội.
Tuy nhiên, đáp lại, hôm 9/7, Chính phủ
cho rằng không có ngưỡng tối thiểu nào được thiết lập khi cuộc trưng cầu
dân ý về việc “đi hay ở lại” EU được Quốc hội thông qua.
Theo đó, hôm 27/6, Thủ tướng Anh David
Cameron đã nói rõ với Quốc hội rằng cuộc trưng cầu vừa qua là “một trong
những bài học dân chủ lớn nhất trong lịch sử nước Anh” với sự tham gia
của hơn 33 triệu người dân.
Bộ Ngoại giao cho biết: “Thủ tướng và
Chính phủ đã tuyên bố rõ ràng rằng đây là một cuộc bỏ phiếu thời đại và
quyết định cần phải được tôn trọng. Hiện tại nước ta đang trong quá
trình chuẩn bị để tách khỏi EU và Chính phủ đã cam kết sẽ đảm bảo kết
quả tốt nhất có thể cho người dân Anh trong các cuộc đàm phán”.
Trước đó, hơn 77.000 chữ ký giả mạo đã
được loại bỏ khỏi bản kiến nghị này. Ngoài ra, có khoảng 2000 – 6000
người dự kiến đã tham gia buổi biểu tình chống lại Brexit vào hôm 8/7
vừa qua. Những người này sẽ tập trung tại Công viên Green Park, London,
bên cạnh cung điện Buckingham – nơi ở chính thức của Nữ hoàng Elizabeth
II.
TTO - Thông tin từ Văn phòng Uỷ
ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết hai tàu nước ngoài đâm chìm tàu
cá Quảng Ngãi, ngăn ngư dân cứu người.
Văn phòng Uỷ ban quốc gia
tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cũng cho biết cơ quan này đã đề nghị các bộ
ngành, đơn vị liên quan cùng các tàu cá ngư dân triển khai biện pháp cứu
năm ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị 2 tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng
biển Hoàng Sa rồi ngăn cản không cho tàu cá Việt Nam cứu nạn.
Trước đó vào lúc 11g ngày 9-7, tại toạ độ 16,06 độ vĩ Bắc -113, 06 độ
kinh Đông (cách đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 290 hải lý, cách đông Đông
Bắc đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 30 hải lý), tàu cá QNg 90479
TS của Quảng Ngãi cùng năm ngư dân bị 2 tàu nước ngoài đâm chìm.
Năm ngư dân phải bám vào phần nổi của mũi tàu, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.
Trên hiện trường có tàu cá QNg 95001 TS của Quảng Ngãi hoạt động ở
gần nhưng bị các tàu nước ngoài ngăn cản không cho tiếp cận cứu ngư dân
tàu bị nạn.
Thuyền trưởng tàu cá QNg 95001 TS đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia
TKCN đã yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng
hải Việt Nam theo chức năng có biện pháp giải quyết hỗ trợ, cứu nạn số
ngư dân tàu QNg 90479 TS.
Đồng thời Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN yêu cầu Ban chỉ huy Phòng
chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng
chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu, giữ liên lạc với
tàu QNg 95001 TS; huy động các tàu cá cùng tổ, đội có biện pháp hợp lý
kịp thời cứu nạn 5 ngư dân tàu QNg 90479 TS.
CHUNG THỦY - T.PHÙNG
Lao xuống hồ cứu con, cả 2 cha con bị đuối nước thương tâm
Dân trí Sau khi đón 2 con đi học thêm về, anh Hoàng dẫn
2 bé ra hồ chơi. Sau đó, anh cùng con gái (5 tuổi) xuống hồ tắm. Ít
phút sau, bé gái bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu. Ngay tức thì,
người cha lao xuống cứu con, nhưng rồi cả 2 cha con đã cùng chìm xuống
hồ, mất tích...
Trước đó, vào khoảng 15h, ngày 9/7 người dân đi câu tại khu vực
hồ ông Giám (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thấy một người
đàn ông dẫn theo 2 người con đến khu vực hồ chơi. Sau đó, người đàn ông
cùng người con gái xuống hồ tắm, được khoảng 15 phút, bé gái không may
bị trượt chân ngã xuống hồ. Ngay lập tức, người cha nhảy xuống cứu con
nhưng rồi cả 2 cha con đều bị chìm xuống hồ, mất tích.
Lực lượng cứu hộ lặn tìm thi thể hai cha con
Người dân địa phương nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cơ quan chức
năng để tiến hành công tác cứu hộ. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng
Cảnh sát PCCC Đắk Lắk đã lặn tìm và đưa được thi thể của cả 2 cha con.
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi sự việc
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Hoàng (43 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) và con gái là Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi (5 tuổi).
Theo người nhà nạn nhân, sau khi anh Hoàng đón 2 con đi học thêm về
thì dẫn đi ăn rồi ra khu vực hồ ông Giám chơi và xuống tắm thì xảy ra sự
việc. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hoàng rất khó khăn, người thân
và hàng xóm phải tiến hành quyên góp tiền để lo mai táng cho 2 cha con.
Thúy Diễm
Hàn Quốc lên tiếng về hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD
TPO - Chính quyền Hàn Quốc ngày hôm nay 9/7 đã
chính thức lên tiếng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm
cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.
Ảnh: Yonhap
Hãng Yonhap dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho
biết, quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ tại
Hàn Quốc là để tự phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia và sinh mệnh người
dân trước những đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Một quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng tăng cường uy
hiếp về hạt nhân và tên lửa là vấn đề liên quan đến sinh tồn đối với
đất nước và người dân Hàn Quốc.
Đây là lần thứ năm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Lần gần nhất là
vào ngày 23/4. Khi đó, tên lửa của Triều Tiên phóng ra chỉ bay được
khoảng 30 km rồi phát nổ trên không trung.
Trước đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhiều lần khẳng định
việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn THAAD là một biện pháp tự phòng
thủ.
Thông báo của Seoul đưa ra cùng ngày Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm về vùng biển Đông bán đảo Hàn Quốc.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định thời điểm phóng
tên lửa là vào khoảng 11h30 từ vùng biển Đông Nam ở thành phố Sinpo
(tỉnh Nam Hamgyeong).
Thông tin ban đầu cho biết, vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng đã thất bại dù tên lửa đã bay được lên khỏi mặt nước từ tàu ngầm.
Tên lửa này đã chỉ bay được vài chục km trước khi phát nổ trên không trung.
Hiện chính quyền Bình Nhưỡng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ thử tên lửa đạn đạo trên.
Theo Yonhap
Trung Quốc học đòi bài “bên miệng hố chiến tranh” chắc chắn thất bại
Ngày 05.07.2016 Trước giờ phán quyết của Tòa án
Trọng tài quốc tế, Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập trên vùng nước
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Hai tàu sân bay Mỹ hoạt động trên Biển Đông
Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày
11.07.2016, Cục an toàn hàng hải Trung Quốc đã ra lệnh cấm các tàu
thuyền dân sự hoạt động trên vùng nước này. Trong biên chế của lực lượng
tiến hành cuộc diễn tập có hai khu trục hạm tên lửa điều khiển Thẩm
Dương và Ninh Ba, cùng một tàu hộ vệ tên lửa Triều Châu.
Trung Quốc đang nỗ lực giành quyền thống trị Biển Đông, vùng nước có
giá trị thương mại vận tải đến 5000 tỷ USD mỗi năm, giàu tài nguyên
khoáng sản và hải sản.
Những động thái ngày càng quyết đoán và hung hăng trong nhiều năm đã
gây lên sự lo ngại sâu sắc và dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các
nước láng giềng Trung Quốc ven bờ biển Đông. Mỹ mặc dù tuyên bố không
đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, trước những sự kiện Trung
Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa một số đảo chiếm được ở Trường
Sa, đã đưa ra tuyên bố đảm bảo quyền tự do hàng hải và tự do đường không
trên khu vực các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp phi pháp.
Hàng loạt các sự kiện liên tiếp diễn ra cho đến thời điểm trước thềm
phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế Hague vào ngày
12.07.2016 vào khoảng 11h CEST (16h giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vụ
Philippines khởi kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vào năm 2013.
Cùng thời điểm này, ngoài hai tàu sân bay John C. Stennis (CVN-74) và
USS Ronald Reagan (CVN-76), 3 khu trục hạm Aegis, Mỹ điều tiếp tàu đổ
bộ USS Ashland (LSD-48) đến tham gia các hoạt động đảm bảo tự do hàng
hải trên Biển Đông.
Hai mẫu hạm Stennis và Reagan với hàng trăm chiến đấu cơ, 6 chiến hạm khác cùng 12.000 binh sĩ đã được Mỹ huy động
Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản cũng đồng loạt phát biểu cảnh báo
Trung Quốc về những hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Tình huống đối đầu trên Biển Đông đang có nguy cơ trở thành điểm nóng
đấu tranh giành ảnh hưởng địa chính trị của các cường quốc trên thế
giới. Indonesia và Malaysia nhập cuộc
Từ trước tới nay, chỉ có Việt Nam và Philipines đưa những khiếu nại
và phản đối các động thái bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông . Nhưng
cách đây không lâu Indonesia và Malaysia đã quyết định tham gia vào
nhóm những nước quyết liệt chống lại cách hành xử bá quyền cực đoan của
Trung. Hai quốc gia Đông Nam Á này lâu nay vốn có mối quan hệ kinh tế
khá chặt chẽ với Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và cảm thấy bất an
khi các hạm tàu Trung Quốc tiến sát bờ biển và có xu hướng xâm hại chủ
quyền.
Quan hệ giữa Indonesia và Trung Quốc gia tăng căng thẳng với sự cố
ngày 19.03.2016. tàu tuần biển Indonesia đã bắt một tàu cá của Trung
Quốc tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của quốc gia này. Đến nay,
Indonesia vẫn kiên quyết không thả 8 thuyên viên Trung Quốc, cáo buộc
tàu cá này đã đánh bắt trộm hải sản trên vùng nước chủ quyền của
Indonesia. Những sự cố tương tự như vậy đã xảy ra nhiều lần, có trường
hợp có sự tham gia giải cứu của tàu hải cảnh Trung Quốc.
Ngay sau đó, Indonesia triển khai trên đảo lớn nhất của quần đảo 4
đơn vị đặc nhiệm, được trang bị các tổ hợp phòng không hiện đại. Đây là
một bước ngoặt trong quan điểm của Indonesia với các vấn đề trên Biển
Đông, từ trước tới nay Jakarta luôn giữ vị thế trung lập.
Cuối tháng ba, Malaysia đưa ra khiếu nại, khẳng định có đến một trăm
tàu đánh cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trong khu vực Lucania Shoals.
Đáp trả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các ngư dân quốc gia này có
quyền được đánh bắt ở đó, vì khu vực này là một ngư trường truyền thống
của đại lục. Bằng tuyên bố này, Trung Quốc đã biến hầu hết Biển Đông
thành vùng nước truyền thống cho mọi lợi ích của quốc gia này bất chấp
luật pháp quốc tế.
Những tình huống như vậy cho thấy, rất nhanh chóng các quốc gia ASEAN
sẽ buộc phải đối mặt với những cái gọi là “lợi ích cốt lõi” ngang ngược
của Bắc Kinh trên Biển Đông. Lực lượng quân sự Mỹ, Philipines tham gia tập trận chung
Trước tình huống căng thẳng ngày càng gia tăng, Philipines đã tìm
kiếm sự ủng hộ và bảo vệ của Mỹ - đồng minh chiến lược trước một Trung
Quốc ngày càng hành động quyết liệt và cực đoan hơn. Tháng 6.2016, quân
đội Philipines tiến hành cuộc diễn tập chung với 5.000 quân nhân quân
đội Mỹ, kịch bản của cuộc diễn tập bao gồm cả những hoạt động tác chiến
trên Biển Đông.
Một hoạt động chiến thuật then chốt trong cuộc tập trận chung quy mô
lớn này là diễn tập chiến đấu tiến công giành lại một giàn khoan dầu,
bị kẻ thù giả định đánh chiếm. Trong diễn tập đã sử dụng một dàn khoan
dầu bỏ hoang phía tây tỉnh Palawan, giáp ranh với Biển Đông. Bắc Kinh
phản đối quyết liệt cuộc diễn tập và cho rằng đây là một hành động khiêu
khích từ phía Mỹ.
Quân đội Mỹ-Philippines đổ bộ lên đảo trong cuộc diễn tập
Trong cuộc tập trận chung, lần đầu tiên liên quân Mỹ - Philipines sử
dụng tổ hợp tên lửa cơ động M142 HIMARS. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton
Carter đã đến thăm cuộc tập trận chung hai nước và đưa ra bảo đảm sẽ
viện trợ một khoản ngân sách nhằm tăng cường khả năng giám sát biển của
Philipines.
Theo tuyên bố của Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế Hague, ngày 12.07
là ngày Tòa sẽ đưa ra phán quyết vụ kiện tranh chấp chủ quyền Trung
Quốc - Philipines. Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh đòi hỏi giải quyết
tranh chấp bằng các cuộc đàm phán song phương không có sự tham gia của
bên thứ ba hoặc tố tụng quốc tế. Trung Quốc tuyên bố, phán quyết của Tòa
Trọng tài thường trực quốc tế Hague sẽ không có hiệu lực thi hành. Trung Quốc theo đuổi chính sách "bên miệng hố chiến tranh"
Xung đột “cận kề chiến tranh” giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng phát
vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ di động vào
vùng EEZ của Việt Nam và hạ đặt trên vùng nước gần một hòn đảo thuộc
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Quần đảo này đã bị PLA bất ngờ đánh
chiếm được vào năm 1974. Việt Nam quyết liệt phản đối đòi Trung Quốc
phải rút lui trên vùng nước này, căng thẳng đã khiến nhiều địa bàn, nơi
có các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc xảy ra tình trạng mất an ninh
trật tự và an toàn.
Ngày 03.04.2016, Trung Quốc lại đưa giàn khoan dầu này vào khu vực
đang có tranh chấp, chưa phân định được hải giới. chiều 5-4, đại diện Bộ
Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội
để trao công hàm phản đối. Ngày 07.04.2016, Bộ trưởng Ngoai giao Việt
Nam Lê Hải Bình tuyên bố phản đối quyết liệt việc Trung Quốc lắp đặt và
đưa trạm hải đăng trên đảo Xu Bi vào hoạt động, Đài Loan, Philipines
cùng đưa các tuyên bố tương tự.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phản bác lại những
cáo buộc từ phía Việt Nam, trắng trợn tuyên bố giàn khoan dầu đang hoạt
động trên khu vực thuộc thẩm quyền Trung Quốc. Bắc Kinh cũng có những
phản bác tương tự với trạm hải đăng trên đảo Xu Bi. Điều đó có nghĩa là
Trung Quốc sẵn sàng bỏ qua luật pháp quốc tế để cưỡng chiếm các khu vực
mà Bắc Kinh cho rằng thuộc về mình
Những động thái khiêu khích liên tục diễn ra trong nhưng năm gần đây
cho thấy Trung Quốc ngày càng quyết liệt và cực đoan hơn trong những
tranh chấp trên biển Đông.
Cuộc diễn tập hải quân trên vùng nước Hoàng Sa của Trung Quốc trước
giờ Tòa án Trọng tài thường trực quốc tế PCA đưa ra phán quyết vụ kiện
của Philipines đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là một động
thái cảnh báo sớm đối với các quốc gia láng giềng. Bắc Kinh quyết hiện
thực hóa ý đồ thống trị toàn bộ Biển Đông bằng mọi phương tiện, bất chấp
phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực quốc tế PCA, phớt lờ phản
đối của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy gia tăng căng thẳng theo chính
sách “bên miệng hố chiến tranh”.
Hải quân Trung Quốc gần đây liên tục tập trân trên biển gây căng thẳng khu vực
Chiến lược đàm phán song phương “bên miệng hố chiến tranh” của Trung
Quốc có một lợi thế rõ rệt, đó là sức mạnh quân sự vượt trội hơn tất cả
các quốc gia liên quan. Sử dụng lợi thế này, Bắc Kinh hướng tới sự quan
ngại của các quốc gia liên quan về khả năng châm ngòi một cuộc xung đột
vũ trang có thể gây tình trạng bất ổn kinh tế, chính trị có thể bùng
phát tại các nước ven Biển Đông và tổn thất của vận tải thương mại quốc
tế để áp đặt những chính sách có lợi cho Bắc Kinh.
Thực hiện chiến lược này, Trung Quốc đã có những kết quả nhất định
như việc hoàn thành một số đảo nhân tạo, tiến trình quân sự hóa Biển
Đông bắt đầu được hiện thực hóa. Nhưng sau phán quyết của Tòa Trọng tài
thường trực PCA, mặc dù không có sức mạnh buộc các bên phải thi hành,
chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” của Bắc Kinh cũng đồng thời bộc lộ
những điểm yếu cơ bản, khiến “chiến lược”, phơi bày bộ mặt phi nghĩa và
sự vộ trách nhiệm của một quốc gia tự xưng là "siêu cường đang trỗi
dậy" trước toàn thế giới, chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt thất bại.
Ngày 8/7, phát biểu tại Hội nghị
Thượng đỉnh NATO ở Ba Lan với chủ đề nổi bật là vị thế của Anh - tương
lai EU, ông Obama nói: "Không ai có lợi trong các cuộc thương lượng bị
kéo dài và đối đầu".
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh bất
chấp những vấn đề nảy sinh do Brexit, sự hòa hợp của châu Âu đóng vai
trò quan trọng và "Mỹ có một lợi ích vững chắc và lâu dài trong một châu
Âu đoàn kết".
Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo đàm phán EU- Brexit.
Ông
Obama phát biểu sau khi gặp gỡ nguyên thủ các nước EU trước khi hội
nghị bắt đầu rằng, Mỹ luôn mong muốn châu Âu hòa hợp và mong các nước
chú ý “giảm thiểu những bất đồng” trong lúc EU và Anh “thiết lập một mối
quan hệ mới”.
Tổng thống Mỹ đã có những phát biểu
nhằm trấn an các nước châu Âu trong bối cảnh những lo ngại về tương lai
của khu vực đã dấy lên sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit.
“Tôi
hoàn toàn tin tưởng rằng Anh và Liên minh Châu Âu sẽ đàm phán một cách
thực tế để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra một cách thuận lợi và
có trình tự”, ông Obama nói.
Ông cũng cho biết, EU
cũng không được “để những thành tựu đã đạt được trở nên lãng phí”. Theo
ông, cho đến nay chưa một thành viên EU nào đã dùng vũ lực với nước
thành viên khác và “đây là điều cần phải được gìn giữ lâu dài”.
Đứng
trước một tương lai không thể nào thay đổi về Brexit, người Mỹ buộc
phải chấp nhận thực tế là Anh đã rời khỏi EU và việc cần làm lúc này là
thúc đẩy tiến trình đàm phán rời khỏi liên minh này diễn ra càng sớm
càng tốt trên tinh thần hòa đồng.
Tổng thống Mỹ
Barack Obama vốn thực sự muốn thúc đẩy nước Anh tổ chức đàm phán và
tuyên bố một cách rõ ràng về mối quan hệ của nước này với EU. Điều này
là thực sự cần thiết nhằm trấn an các đồng minh thuộc khối đang có ý
tưởng nhăm nhe muốn rời khỏi liên minh.
Đương
nhiên, khi liên minh châu Âu mất đi một thành viên trụ cột, người không
vui ở đây là Mỹ. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Anh và EU càng sớm định đoạt
thì khủng hoảng càng sớm được cải thiện.
Trong một
cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Đài phát thanh Quốc gia National
Public, ông Obama cho biết, sự thống nhất của toàn châu Âu có thể bị phá
vỡ, nhưng những thay đổi lớn rất khó xảy ra, theo Washington Times.
"Hậu
Brexit, châu Âu và thế giới chắc chắn sẽ có một chút rối loạn, như thể
bằng cách nào đó Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tan rã và mỗi
quốc gia vội vã tìm cho mình một góc riêng. Nhưng thực tế diễn ra không
phải như vậy", ông chủ Nhà Trắng phát biểu.
Ông
Obama, người từng bị chỉ trích vì can thiệp vào công việc nội bộ của Anh
hồi đầu năm khi kêu gọi người dân Anh ủng hộ việc nước này ở lại Liên
minh châu Âu (EU), cho biết các cử tri đã phản ứng với EU một cách thái
quá và "không có sự đồng thuận cần thiết".
Trước khi Brexit xảy ra, Mỹ đã nhiều lần đôn đáo lo lắng cho sự hòa hợp của khối khi Anh quyết định tổ chức trưng cầu dân ý.
Hồi
tháng 4, trong chuyến thăm London, Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu
gọi người dân Anh nên ở lại EU. Đây được coi là “sự can thiệp bất
thường” và ông Obama bị chỉ trích là đã “dúng mũi vào chiến dịch vận
động Anh rời khỏi EU”.
Tại thời điểm đó, ông Obama
cảnh báo việc rời khỏi EU sẽ khiến Anh “tụt lại phía sau” so với các
nước EU khi khối này ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Huy Vũ(Tổng hợp)
Vi phạm xả thải của Formosa: Con voi “lọt” lỗ kim
TP - Các chuyên gia cho rằng, sự cố môi trường vừa
qua cho thấy nhiều lỗ hổng trong vấn đề giám sát xả thải của các cơ quan
chức năng như Sở TN&MT Hà Tĩnh, Bộ TN&MT.
Một góc Formosa. Ảnh: Minh Thùy.
Quan trắc hằng tháng vẫn không phát hiện bất thường
Theo TS Nguyễn Khắc Kinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá
tác động môi trường, Bộ TN&MT, hiện nay, công tác giám sát hoạt động
xả thải dựa vào 2 công cụ chủ yếu là hệ thống quan trắc tự động, định
kỳ và công tác thanh tra, kiểm tra.
Theo quy định, các nhà máy có lượng thải lớn như Formosa phải lắp đặt
hệ thống quan trắc tự động và hệ thống này phải truyền liên tục số liệu
trực tiếp cho Sở TN&MT địa phương kiểm soát. Thế nhưng khi sự cố
xảy ra thì phát hiện, Formosa đã thiết lập hệ thống quan trắc tự động
nhưng Sở TN&MT Hà Tĩnh lại chưa kết nối với hệ thống này để giám sát
xả thải.
Trong khi đó, đại diện Tổng cục Môi trường cũng xác nhận, ngoài trạm
quan trắc tự động của Formosa, khi xảy ra sự cố, không có trạm quan trắc
nào của Bộ TN&MT ở Khu Kinh tế Vũng Áng. Vì vậy, sự cố xảy ra,
chúng ta chỉ dựa vào số liệu quan trắc của chính Công ty Formosa mà
không có thông tin, dữ liệu đối chứng nên rất bị động.
Đặc biệt, trong sự cố môi trường vừa qua có một điều “khó hiểu” trong
vấn đề giám sát. Giấy phép xả thải của Bộ TN&MT cấp cho Formosa
(tháng 12/2015) thiết lập 3 hàng rào quan trắc nước thải gồm quan trắc
tự động với 6 thông số ô nhiễm, quan trắc định kỳ một tháng một lần với
12 thông số và 3 tháng một lần với 28 thông số.
Trong đó, việc quan trắc định kỳ một tháng một lần có chỉ tiêu
phenol, xyanua (hai độc tố gây sự cố cá chết), quan trắc 3 tháng một lần
có chỉ tiêu sắt (kết hợp với 2 độc tố trên tạo ra sự cố môi trường miền
Trung). Thế nhưng, Sở TN&MT Hà Tĩnh nói rằng, việc lấy mẫu, phân
tích định kỳ được thực hiện nhưng không phát hiện bất thường.
Có nghĩa là việc phân tích chỉ tiêu phenol, xyanua hàng tháng được
tiến hành nhưng không phát hiện bất thường? Trong khi kết quả phân tích
mẫu cá sau khi sự cố xảy ra cho thấy, hàm lượng phenol rất cao trong một
số mẫu cá. Một số mẫu nước thu được sau sự cố có hàm lượng sắt cao và
chứa cả phenol. Vậy tại sao lại có sự “khó hiểu” này, cả ba hàng rào
quan trắc đều được thực hiện vậy mà không phát hiện ra được sự bất
thường? Cơ quan chức năng cần làm rõ điều này. Nhiều lỗ hổng
Theo một chuyên gia xử lý nước thải, việc để cơ quan cấp tỉnh giám
sát một dự án lớn như Formosa là một sơ hở. Ngay cả trong trường hợp Sở
TN&MT Hà Tĩnh có kết nối hệ thống quan trắc tự động của Formosa thì
tác động cảnh báo của hệ thống này cũng thấp vì hệ thống này chỉ phản
ánh được các chỉ tiêu đơn giản, không phát hiện được những mối nguy hại
trong nước thải (theo Giấy phép xả thải do Bộ TN&MT cấp, Formosa chỉ
phải quan trắc tự động 6 thông số gồm nhiệt độ, lưu lượng thải, pH,
COD, SS và tổng Nitơ). Trong khi đó,nước thải từ tổ hợp nhà máy luyện
gang thép, đặc biệt là nước thải luyện cốc rất nguy hại với hàm lượng
phenol, xyanua (hai độc tố gây ra hiện tượng cá chết) có thể vượt mức
cho phép hàng nghìn lần.
Cũng theo chuyên gia này, việc để cho cơ quan cấp tỉnh giám sát hoạt
động xả thải là không nên vì với các chỉ tiêu quan trắc quan trọng như
phenol, xyanua, Fe, Zn thì thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh khó mà phân
tích được hoặc nếu phân tích được cũng cho sai số rất lớn. Chuyên gia xử
lý nước thải Đào Nhật Đình cho biết, từ kinh nghiệm làm việc thực tế
của mình, ông thấy sai số trong các phân tích của các địa phương có thể
đến hàng chục lần so với các viện nghiên cứu.
Việc giám sát Formosa cần có đầy đủ thiết bị hiện đại kinh nghiệm.
Việc báo cáo phải được thực hiện hàng ngày, tuần, tháng cho cơ quan chức
năng cũng như Formosa nắm tình hình và kịp thời khắc phục khi phát hiện
bất thường.
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, sự cố môi
trường miền Trung vừa qua cho thấy, việc giám sát xả thải của Việt Nam
là khá yếu. Chúng ta thiếu sự giám sát của một bên thứ 3 như người dân
và các tổ chức dân sự.
Tiếp tục xả thải ngầm?
Khi xảy ra sự cố cá chết, người dân phát hiện một ống xả khổng lồ
dưới biển nghi của Công ty Formosa. Phía Formosa thừa nhận, đây là ống
xả thải của công ty và đã được Bộ TN&MT chấp thuận.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân sau đó nói rằng, ống xả thải này
là hợp pháp. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Formosa ngày 28/4, Bộ
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, đối với pháp luật Việt Nam
thì hệ thống ống thải xả thải mà lắp đặt ngầm là không cho phép vì điều
101 Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ năm 2015 quy định: bất cứ
đường ống nào - nhất là đường ống xả thải - đều phải tạo điều kiện cho
quá trình giám sát, tiếp cận, kiểm tra một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, trả lời một tờ báo điện tử ngày 4/7, Bộ trưởng Trần Hồng
Hà lại nói rằng, việc dùng các ống ngầm để xả thải xa bờ được sử dụng
khá phổ biến trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho hoạt động giao thông
và tránh làm xáo trộn môi trường nước vùng ven bờ. Vấn đề không phải là
đường ống ngầm mà là nước thải trước khi thải ra môi trường trong ống
ngầm này đã được xử lý đạt tiêu chuẩn hay chưa?
Năm 2019 phải khởi công sân bay Long Thành
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh (bìa trái) báo cáo với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án sân bay Long Thành
Ngày 9.7, Phó thủ tướng Trịnh Đình
Dũng đã có chuyến khảo sát thực tế khu vực chuẩn bị xây dựng cảng hàng
không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).
Theo ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh
đã cơ bản xây dựng xong nội dung chính sách về đền bù, giải phóng mặt
bằng và tái định cư cho gần 5.000 hộ dân với 15.000 nhân khẩu chịu ảnh
hưởng khi dự án triển khai. Ông Vĩnh đề nghị Chính phủ sớm cho phép Đồng
Nai tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án
riêng. Cho phép lập thủ tục thu hồi đất ngay trong năm 2016 để xây dựng
hai khu tái định cư (Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn) nhằm sớm ổn định
cuộc sống người dân bị thu hồi đất, tạo mặt bằng sạch bàn giao cho chủ
đầu tư để kịp tiến độ, khi dự án được Quốc hội thông qua.
Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hiện nay giao thông đường bộ và
đường sắt còn chậm phát triển đã đẩy áp lực cho hàng không. Vì vậy, cần
cấp thiết xây dựng sân bay Long Thành để giảm tải cho sân bay Tân Sơn
Nhất. “Chúng ta cần đẩy nhanh các thủ tục để trình Quốc hội thông qua,
ít nhất đến năm 2019 phải khởi công”, Phó thủ tướng nói. Trong khi đó,
đại diện Bộ GTVT cho hay, hiện đang có 14 hồ sơ dự tuyển bản vẽ kiến
trúc sân bay Long Thành, đồng thời cho rằng bản vẽ công trình này không
cần thiết phải lấy ý kiến người dân. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trịnh Đình
Dũng lại yêu cầu: "Sân bay Long Thành là một dự án lớn của đất nước,
mang tính chất quan trọng và thể hiện hình ảnh quốc gia, cho nên cần đưa
ra cho người dân góp ý xây dựng. Sau đó tổng hợp ý kiến lại xem xét".
Sáng nay, biên phòng Lạng Sơn bắt tên Hùng khi đang vận chuyển 14 bánh Heroin sát biên giới Việt - Trung.
Là dân địa phương nên
đối tượng Hùng thông thuộc địa hình, có mối quan hệ, qua lại với một số
đối tượng bên kia biên giới, từ đó sa chân vào con đường buôn bán ma
túy. Sáng nay, tên Hùng đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 14 bánh Heroin từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đối tượng Hùng và tang vật.
Vào hồi 9h45' ngày 9/7, tại thôn Còn
Phia, xã Xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng trinh
sát đồn Biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng) mật phục, bắt quả tang đối
tượng Hà Văn Hùng (SN 1972), trú quán tại thôn Pá Chí, xã Thanh Long,
huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cất giấu 14 bánh Heroin trong một túi xách trên chiếc xe mô tô biển kiểm soát 12V1- 06956 đi từ hướng Việt Nam sang Trung Quốc.
Tại cơ quan Biên phòng, đối tượng Hùng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Trung Quốc lạ mặt khoảng 35 tuổi với tiền công 140 triệu đồng.
Khám nhà đối tượng, lực lượng chức
năng thu nhiều vật chứng liên quan đến ma túy, trong đó có 2 sổ tiết
kiệm tổng trị giá 800 triệu đồng.
Tên Hùng đã có tiền án 17 năm tù về tội vận chuyển ma túy, mới ra tù năm 2015, nay lại phạm tội nguy hiểm.
Thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma
túy trên địa bàn biên giới, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn đã phá án
thành công nhiều đường dây ma túy qua biên giới Việt- Trung. Đây là vụ
vận chuyển, buôn bán ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Theo Tiền phong
Thái Lan sẽ là 1 trong 10 nước “đổ” vốn khủng vào Việt Nam
Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan - ông Don Pramudwinai
khẳng định, Thái Lan sẽ trở thành 1 trong 10 quốc gia đầu tư lớn tại
Việt Nam.
Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, từ 2012 đến tháng 6.2016, vốn đầu tư của
các doanh nghiệp Thái Lan vào Việt Nam đã lên tới con số 8 tỉ USD. Không
dừng lại ở con số 8 tỉ USD, tham vọng của Thái Lan là trở thành 1 trong
10 quốc gia đầu tư lớn tại Việt Nam trong vòng 2 - 3 năm tới.
Tại Hội thảo "Doanh
nghiệp Thái Lan – Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác kinh tế cho sự thịnh vượng
chung” do Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp
Thái Lan tại Việt Nam và Tập đoàn SCG tổ chức tại Hà Nội chiều 8.7, Bộ
trưởng ngoại giao Thái Lan - ông Don Pramudwinai đã khẳng định như vậy.
Việt Nam là thị trường
đầu tư, kinh doanh hấp dẫn đối với doanh nghiệp Thái Lan. Doanh nghiệp
Thái Lan đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam trong nhiều lĩnh vực
như công nghiệp, dịch vụ, du lịch và tài chính. Hoạt động đầu tư, mua
bán sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam của các nhà đầu tư Thái Lan thời gian
gần đây đã nói lên điều đó.
Trước mẳt, Siam Cement
Group (SCG), một trong những Tập đoàn lớn của Thái Lan sẽ tiến hành tăng
vốn, thông qua việc mở rộng đầu tư với các dự án hiện có tại Việt Nam.
SCG bắt đầu xuất hiện
tại Việt Nam từ năm 1992 và hiện đã có SCG có 21 công ty đang hoạt động
kinh doanh với hơn 6.900 nhân viên, mang đến nhiều dòng sản phẩm và dịch
vụ cao cấp cho thị trường. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất xi măng, giấy, nhựa tổng hợp PVC, bê tông tươi, ngói bê tông;
trưng bày; thương mại quốc tế và phân phối nội địa; dịch vụ hậu cần.
Theo báo cáo quý
I/2016, SCG tại Việt Nam sở hữu tổng tài sản lên đến 14.845 tỉ đồng (675
triệu USD), tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng Quý
1/2016 của tập đoàn đạt 3.336 tỉ đồng (150 triệu USD), tăng 17% so với
cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động của ngành bao bì và gạch men.
Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đã tăng khoảng 35 % từ mức 5,9 tỉ USD vào năm 2012 lên gần 8 tỉ USD vào giữa năm 2016.
Quan hệ thương mại Việt
Nam - Thái Lan đã tăng trưởng hơn 40% trong suốt 5 năm qua. Năm 2015,
mức tăng trưởng tiếp tục đạt 10%, với tổng kim ngạch lên tới gần 13 tỉ
USD. Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa 2 nước có thể đạt 20 tỉ USD.
Những doanh nghiệp có
thành tựu sản xuất kinh doanh nổi trội như Tập đoàn CP Thái Lan (CPG),
Tập đoàn Amata,Tập đoàn SCG hay mới đây, Tập đoàn Central Group của gia
đình tỉ phú Thái Lan đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Big C Việt
Nam với giá hơn 1 tỉ USD, Tập đoàn Thai Charoen Corp (TCC) cũng đã mua
lại hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam (Đức) với trị giá
876 triệu USD… là thực tế điển hình kéo các doanh nghiệp Thái đến Việt
Nam trong thời gian tới.
Chia sẻ quan điểm đầu
tư bền vững và đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam, ông Thammasak
Sethaudom, Đại diện Tổng Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam
khẳng định, hướng đến mục tiêu Top 10 quốc gia đầu tư lớn tại Việt Nam,
Tập đoàn SCG sẵn sàng hợp tác cùng DN Thái Lan và các đối tác Việt Nam
để thiết lập nền móng vững chãi cho các hoạt động đầu tư của DN Thái Lan
tại Việt Nam.
Trong khi đó, những
doanh nghiệp khác như Green Siam Marketing, TRI Global, Pharmaceutical
Industry, CT Industry, NMB-Minebea Thai và Gates Unitta cũng cho biết,
họ đánh giá rất cao thị trường Việt Nam và trong tương lai, có thể sẽ mở
rộng đầu tư và kinh doanh sang đây.
Mai Ngô bĩu môi, liếc mắt khi bị Lan Khuê chê ở The Face
00:22 10/07/2016
6
Trong suốt phần nhận xét của huấn luyện viên, cô gái này luôn bày tỏ sự không phục và sẵn sàng chiến đấu cho quyền lợi của mình.
Tại Asia's Next Top Model 2016, Mai Ngô được biết đến với cá tính
mạnh mẽ, sẵn sàng đáp trả khi có chuyện không hài lòng. Vài khi tham gia
The Face, điều này một lần nữa được cô thể hiện. Trong tập 4 phát sóng
tối 8/7, cô gái sinh năm 1995 sau khi gây ra mâu thuẫn trong đội Lan
Khuê, cô tiếp tục bày tỏ sự bất bình khi bị huấn luyện viên chê trách.
Sau thử thách chụp ảnh tập thể trong trang phục bikini, đội Lan Khuê và
Phạm Hương thua cuộc nên phải lần lượt chọn ra một thí sinh để bước vào phần loại trừ do huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà quyết định.
Ở đội Lan Khuê, Mai Ngô là thí sinh có thể hiện tốt và nổi bật nhất.
Nhưng thực tế, cô gái này vẫn bị chê trách vì thiếu tinh thần làm việc
nhóm, thiếu sự liên kết với 2 đồng đội là Thu Hiền và Kim Chi.
Lan Khuê quyết định đưa Mai Ngô vào vòng loại trừ. Ảnh: Youtube
"Hai bạn còn lại tuy thể hiện không tốt nhưng giữa họ có sự kết nối.
Còn ở em giống một mình một quẻ, lệch lạc", Lan Khuê thẳng thắn nhận xét
trên truyền hình. Sau đó, cô cũng không ngần ngại chỉ ra chính điều này
đã khiến cả đội phải nhận thất bại.
Về phần thi chụp ảnh cùng mắt kính, Lan Khuê cũng thẳn thắn giải thích
lý do cô chọn Mai Ngô trở thành người chiến thắng không phải vì có thể
hiện tốt hơn Lily Nguyễn mà chỉ vì bức ảnh của cô may mắn thể hiện đúng
tiêu chí thời trang.
Lập tức, Mai Ngô bác bỏ và cho rằng cô không hài lòng với nhận xét của huấn luyện viên dành cho những nỗ lực của mình.
"Em đã cố gắng làm việc hết sức cũng như dung hòa khi kết hợp với
hai bạn. Do đó em không nghĩ kết quả này hoàn toàn thuộc về lỗi của em".
Mai Ngô giải thích thêm cô đã tôn trọng và chấp nhận lựa chọn của cả
đội nên hài lòng với thể hiện của mình.
Và đây là biểu cảm của Mai Ngô.
Trước lời giải thích của học trò, Lan Khuê vẫn không lung lay thay
đổi quan điểm. Khi người đẹp chọn Mai Ngô bước vào vòng loại trừ, thí
sinh bày tỏ sự bất bình.
Theo cô, huấn luyện viên chưa thấy được nỗ lực của mình cũng như vội
vã đưa ra quyết định không chính xác. Trước những lời giải thích tiếp
theo, Mai Ngô cũng nhấn mạnh: "Không có chuyện gì xảy ra một cách vô
tình mà đều có lý do của nó. Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể
xảy ra". Sau đó, cô gái thể hiện sự bất bình bằng biểu cảm đầy "cong
cớn" trên gương mặt.
Được Thu Hiền và Kim Chi an ủi, Mai Ngô tiếp tục trả lời đầy thách thức:
"Đó là quyết định của chị thì phải tôn trọng. Chỉ hy vọng chị đừng có
mà hối hận".
Sau khi tập 4 được phát sóng, thái độ của Mai Ngô tiếp tục được cư dân
mạng đem ra mổ xẻ. Những cụm từ như thiếu tế nhị, không tôn trọng đối
phương hay thậm chí là "lố" được dành cho biểu cảm bĩu môi, liếc mắt
này.
Khán giả có nick name Thiên Bình cũng khẳng định: "Nếu là chủ công ty
quảng cáo, mình sẽ không dám mời Mai về đóng quảng cáo. Cho dù độ hot
của chị cao tới cỡ nào thì cũng không dám, cái mình cần không phải riêng về tài năng mà phải cần có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và hoà đồng chứ không phải đẹp và giỏi là nhất".
Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ vẫn lên tiếng bênh vực cô gái này vì
cá tính thẳng thắn, dám nói ra những gì mình nghĩ và đấu tranh cho quyền
lợi của bản thân.
Trong tập 5 được phát sóng tối chủ nhật 16/7, Hà Hồ sẽ quyết định 1
trong 2 cô gái Mai Ngô và An Nguy phải ra về. Trước đó, Phạm Hương phải
"xuống nước" năn nỉ đàn chị cứu An Nguy ở lại. Vậy liệu đứng trước Hồ
Ngọc Hà, Mai Ngô sẽ chứng tỏ được quyết tâm của mình?
Phương Giang
Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia
(Dân trí) - Ngày 9/7/2016, Quận Cái Răng cùng với Sở văn hóa thể thao và
du lịch TP Cần Thơ long trọng tổ chức Ngày hội Du lịch và đón nhận danh
hiệu chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hồi tháng.
Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục Trưởng Cục di
sản Văn hóa Bộ VHTT&DL trao Bằng chứng nhận chợ nổi Cái Răng di sản
văn hóa phi vật thể cho Cần Thơ.
Phát biểu tại lễ công nhận, ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch thường trực
UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Chợ nổi Cái Răng được hình thành, phát
triển hơn từ lâu đời và trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng của TP
Cần Thơ, là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của du lịch ĐBSCL.
Ông Tâm cũng đề nghị UBND quận Cái Răng sớm hoàn thành và triển khai
đề án Bảo tồn chợ nổi Cái Răng; Thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của
lãnh đạo thành phố đối với việc cải tạo, nâng cấp chợ nổi Cái Răng, tạo
điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ; Tiếp tục bảo
tồn chợ nổi trên cơ sở hạn chế phá vỡ hiện trạng, đảm bảo an toàn giao
thông thủy bộ và vệ sinh môi trường, thực phẩm đồng thời phải bảo vệ tối
đa những giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của chợ nổi nhằm đáp ứng
nhu cầu sinh kế của người dân và tham quan, mua sắm, ẩm thực của du
khách...
Các ghe, tàu diễu hành dọc chợ nổi Cái Răng để chào mừng ngày hội.
Các hoạt động của Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng còn diễn ra các
hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm đặc trưng đời sống văn hóa vùng
sông nước, như: Trưng bày ảnh nét đẹp chợ nổi Cái Răng, diễu hành ghe,
tàu du lịch trên sông, trưng bày các loại mô hình ghe, xuồng trên sông;
các hoạt động quảng bá, xúc tiền du lịch; các gian hàng giới thiệu sản
phẩm ẩm thực truyền thống và trái cây; hội thi tạo hình nghê thuật trái
cây; giao lưu đờn ca tài tử; hội đua võ composite lần thứ 2…
Phạm Tâm
Hơn 1.000 công nhân đình công, doanh nghiệp phải đối thoại 'nóng'
Công nhân phản ánh tình trạng lương thấpANH VINH
Một cuộc đối thoại “nóng” được tổ
chức ngay sau vụ đồng loạt nghỉ việc của hơn 1.000 công nhân ở Công ty
dệt may Panko Tam Thăng.
Chiều nay 9.7, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam cùng đại diện
các phòng ban chức năng TP.Tam Kỳ (Phòng LĐ-TB-XH, Liên đoàn lao động
TP) và Công an TP.Tam Kỳ đã phối hợp cùng Công ty dệt may Panko Tam
Thăng tổ chức đối thoại với công nhân, sau khi xảy ra vụ đồng loạt nghỉ
việc phản đối về khoản tiền lương và các chế độ sinh hoạt khác xảy ra
hồi buổi sáng.
Công nhân phản ánh tình trạng lương thấp ANH VINH
Có hơn 1.000 công nhân nhà máy dệt may Panko Tam Thăng đã đình
công, đòi gặp lãnh đạo Công ty dệt may Panko Tam Thăng (chủ đầu tư,
thuộc Tập đoàn Panko - Hàn Quốc) để phản đối việc bị trả lương thấp hơn
so với thông báo tuyển dụng, cùng với chất lượng bữa ăn không đảm bảo.
Cụ thể, nhiều công nhân phản ánh tháng lương đầu tiên được nhận 2,7
triệu đồng, từ tháng thứ hai (ký hợp đồng chính) mức lương 3,1 triệu
đồng nhưng chỉ nhận được 2,9 triệu đồng/tháng (sau khi trừ bảo hiểm xã
hội)…, mặc dù trước đó thông báo tuyển dụng ghi rõ mức lương bình quân 4
triệu đồng/tháng kèm theo các khoản hỗ trợ ký túc xá, phục vụ bữa ăn
trưa tại công ty, được hưởng chế độ bảo hiểm (y tế, xã hội)…
Trước đó, nhiều công nhân cũng đã đồng loạt nghỉ việc hôm 10.6 để phản đối tình trạng lương thấp.
Tình hình diễn biến khá căng thẳng khiến lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP.Tam Kỳ phải vào cuộc để ổn định trật tự.
Lần thứ 2 công nhân nhà máy dệt may Panko Tam Thăng nghỉ việc phản đối chủ doanh nghiệp ANH VINH
Trả lời PV Thanh Niên chiều nay, bà Trần Thị Bộ, Trưởng
phòng LĐ-TB-XH TP.Tam Kỳ cho biết đại diện các ngành chức năng của tỉnh
Quảng Nam và TP.Tam Kỳ đã thống nhất với doanh nghiệp dệt may tổ chức
đối thoại trực tiếp, nếu thấy cần thiết thì phải xin lỗi công nhân.
“Như nội dung cam kết nâng lương, vẫn chưa thực hiện được trong
tháng 6 thì các ngành chức năng làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo cam
kết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi
cũng động viên công nhân bình tĩnh, trước mắt phải ổn định tư tưởng và
việc làm, không để xáo trộn tình hình hoạt động của doanh nghiệp”, bà Bộ
nói.
Kết thúc cuộc đối thoại chiều nay (9.7), giữa các cơ quan chức năng
của tỉnh Quảng Nam (gồm Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn lao động tỉnh, Công an
tỉnh và các phòng ban ở TP.Tam Kỳ) cùng đại diện Công ty dệt may Panko
Tam Thăng đã cơ bản giải quyết 4 nhóm vấn đề mà công nhân yêu cầu, gồm:
mức lương thấp; chất lượng suất ăn không đảm bảo; kiểm tra việc đóng các
loại bảo hiểm cho công nhân (y tế, xã hội, thất nghiệp); xử lý vấn đề
ứng xử, phát ngôn của quản đốc. Tạm thời các công nhân đã được giải đáp
thỏa mãn các yêu cầu đặt ra, tuy nhiên phải chờ đến đầu tuần sau Chủ
tịch HĐQT Công ty dệt may Panko Tam Thăng từ Hàn Quốc mới sang đến Việt
Nam để xử lý rốt ráo các vấn đề liên quan. Phía Liên đoàn lao động tỉnh
Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục kiểm tra các hồ sơ sổ sách liên quan đến
quyền lợi của công nhân.
Hứa Xuyên Huỳnh
Đột kích quán karaoke có nhiều người sử dụng ma túy
09/07/2016 22:25
Công an quận 1, TP HCM ngày 9-7 cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Hoàng
Vũ (19 tuổi) và Chí Dũng (24 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái
phép chất ma túy.
Trước đó, rạng sáng 8-7, tổ trinh sát Công an quận 1 đột kích
vào quán karaoke Milano (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), phát hiện hàng
chục khách đang nhảy nhót trong tiếng nhạc mạnh và trên bàn la liệt
rượu, bia. Kiểm tra 2 căn phòng của quán, công an bắt quả tang nhiều cặp
nam - nữ sử dụng ma túy. Công an thu giữ tang vật gồm nhiều bộ dụng cụ
sử dụng ma túy, một số ma túy dạng viên nén. Ngay sau đó, Vũ, Dũng cùng
20 người liên quan bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai.
Nhiều nam - nữ có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán karaoke Milano
Tin-ảnh: S.Hưng
Giới hạn vật lý ngăn cản công nghệ chế tạo áo tàng hình
Các
nhà nghiên cứu Mỹ vừa chứng minh rằng có những giới hạn cơ bản về mặt
vật lý khiến việc chế tạo áo tàng hình gần như bất khả thi.
Rất khó để có được chiếc áo tàng hình giống của Harry Potter. Ảnh: Warner Bros
Theo Business Insider, công nghệ hiện nay có thể phát triển áo
choàng tàng hình làm cho vật thể vô hình ở một dải bước sóng điện từ
nhất định – như là ánh sáng mắt người nhìn thấy hay sóng vô tuyến. Nhưng
muốn làm áo tàng hình che chắn vật thể trước nhiều dải sóng cùng lúc
lại rất khó.
"Có những hạn chế nghiêm ngặt trong việc che phủ một đối tượng
với một loại vật liệu thụ động và làm cho vật thể vô hình, với một bước
sóng và góc nhìn tùy ý", nhà nghiên cứu Andrea Alu thuộc Đại học Texas tại Austin, Mỹ, nói.
Những vật liệu thụ động mà Alu đề cập có tính chất đặc biệt giúp chúng
có thể làm vô hình vật thể mà không cần lấy năng lượng từ nguồn bên
ngoài, như cơ chế của siêu vật liệu vốn đã có khả năng bẻ cong hoặc hấp
thụ ánh sáng.
Để xác định giới hạn của những vật liệu này, các kỹ sư sử dụng lý
thuyết Bode – Fano về khớp dải băng thông rộng. Nói đơn giản là họ sẽ
xem xét độ lớn của vật thể cần che phủ, dải bước sóng điện từ chiếu tới
vật thể và dựa trên loại vật liệu thụ động được sử dụng để tính toán xem
vật liệu đó có hiệu quả không.
Theo các kết quả thu được, chúng ta có thể làm vô hình các vật thể nhỏ
nhưng gần như không thể làm vô hình vật thể kích thước lớn.
"Chúng tôi đã chứng minh được rằng không thể khử hết sự tán xạ ánh sáng
của một chiếc xe tăng hay máy bay tại dải tần số ánh sáng nhìn thấy
bằng các kỹ thuật có sẵn dựa trên vật liệu thụ động", Francesco
Monticone, một người trong nhóm nghiên cứu, nói.
"Tuy nhiên với các vật thể có kích thước so sánh được với bước sóng
điện từ chiếu tới (ví dụ như ăng-ten thu sóng vô tuyến hay đầu mũi một
số dụng cụ hiển vi quang học), chúng tôi thấy rằng có thể làm được cái
gì đó hữu dụng, khi các giới hạn được nới lỏng hơn và chúng tôi có thể
lượng tử hóa chúng".
Lý do mà nhóm nghiên cứu quyết định cố gắng tìm ra những giới hạn trong
việc làm vô hình vật thể, là vì họ muốn cải thiện các thiết bị vô hình
càng nhanh càng tốt.
Hiểu rõ các giới hạn thực để tiếp tục nghiên cứu tốt hơn so với việc
phi thực tế là cố chế tạo một chiếc áo tàng hình có thể làm biến mất một
người.
Nhóm nghiên cứu của Đại học Texas đang tìm cách vượt qua những giới hạn này.
"Nhóm chúng tôi và các nhóm khác đang nghiên cứu những kỹ thuật tàng
hình chủ động và phi tuyến tính, nằm ngoài phạm vi của các giới hạn",
Monticone nói.
"Với loại áo tàng hình chủ động, Thuyết tương đối của Einstein về cơ
bản cũng giới hạn hiệu suất tàng hình", Alu nói. "Tuy nhiên, với những
khái niệm và thiết kế mới, như siêu vật liệu chủ động và phi tuyến, yêu
cầu về trong suốt và tàng hình có thể có những tiến bộ mới."
"Ngoài ra, chúng tôi còn đang hướng tới những dạng tàng hình khác dễ
dàng hơn, như các thiết bị làm chậm pha của ánh sáng truyền qua, hay các
kỹ thuật ngụy trang hoặc các thủ thuật quang học tạo ấn tượng về sự
trong suốt mà không thực sự làm giảm độ tán xạ tổng thể của ánh sáng".
Dù tiến độ còn chậm, các nhà nghiên cứu cũng đã cho thấy họ có thể làm
tàng hình các vật thể vi mô và sử dụng thấu kính để bẻ cong ánh sáng một
chút quanh các vật thể lớn.
Một nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia cũng đã thiết kế được một
thiết bị che sóng vô tuyến mà theo lý thuyết có thể bảo vệ Trái Đất khỏi
những dạng sống ngoài hành tinh. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Optica số tháng 7/2016.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét