MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 370

(ĐC sưu tầm trênNET)

Anh: bà Theresa May thắng vòng đầu tiên

  • 7 giờ trước
Ứng viên hàng đầu, Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Theresa May nhận được nhiều nhất sự ủng hộ với 165 phiếu bầu của các dân biểu đảng Bảo thủ.
Bộ trưởng Nội vụ Anh, và ứng viên sáng giá trong cuộc bầu chọn tân lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và thủ tướng mới, bà Theresa May dành được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 05/7 với 165 phiếu ủng hộ của các dân biểu.
Đứng thứ hai là bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng Năng lượng, bà nhận được 66 phiếu ủng hộ.
Các vị trí tiếp theo dành cho các ứng viên khác là ông Michael Gove, Bộ trưởng Tư pháp (48 phiếu), Stephen Crabb, Bộ trưởng Lao động, Hưu trí với 34 phiếu.
Người nhận được ít phiếu nhất, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox, được 16 phiếu.

Theo quy định, ứng viên nhận được ít phiếu nhất sẽ bị loại ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Ngay sau khi nhận được kết quả dẫn đầu bà Theresa May nói bà "hài lòng" và "cảm ơn các đồng nghiệp" đã tín nhiệm và bầu bà.
Còn ông Liam Fox cho hay ông "thất vọng vì không thể đi tiếp", nhưng ông cũng nói "ông đã không tiếc về việc tham gia cuộc tranh cử".
Trước khi bắt đầu vòng bỏ phiếu hôm thứ Ba, bà Theresa May được ủng hộ từ nhiều dân biểu nhất.
Thế nhưng bà Andrea Leadsom, người giành được hậu thuẫn từ Boris Johnson vào hôm thứ Hai 4/7, và các ông Michael Gove, Stephen Crabb và Liam Fox đều được cho là ít nhiều có hy vọng kế nhiệm ông David Cameron.
Các đảng viên Bảo thủ sẽ chọn từ hai người được nhiều phiếu bầu nhất một người chiến thắng, tên tuổi được công bố ngày 9/9 tới.

  Bà Theresa May dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong khi ông Liam Fox đã bị loại với vỏn vẹn 16 phiếu.
330 dân biểu Bảo thủ được bỏ phiếu tới 18:00 BST (02:00 sáng thứ Tư 6/7 giờ Hà Nội), kết quả có khoảng một tiếng sau đó.
Các vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Năm 7/7 và thứ Ba 12/7 tới khi chọn được hai người có số phiếu cao nhất.
Vào thứ Hai 4/7, các ứng viên đã có cơ hội trình bày cương lĩnh hành động của mình để thành lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ trong một cuộc họp ở Quốc hội.

Quan điểm riêng

Trong cuộc họp này, bà May được nói đã lặp lại quan điểm của bà rằng tình trạng của công dân EU hiện sống ở Anh sẽ là một phần trong quá trình thương thuyết trước khi Anh rút khỏi EU.
Các ông Gove, Fox, bà Leadsom và ông Crabb, đều nói quyền ở lại Anh của công dân EU phải được bảo hộ.
Sau cuộc họp, một dân biểu Bảo thủ lên tiếng phản đối bà Leadsom, cho rằng bà đã quá vụng về trong dàn cảnh xa lánh đảng thiên hữu UKIP.

  Các ứng viên (từ trái sang) Andrea Leadsom, Stephen Crabb, Theresa May, Michael Gove và Liam Fox
Tuy nhiên cựu thị trưởng London Boris Johnson nói bà đầy quyết tâm và mô tả bà là "hiền hậu và đáng tin cậy", đồng thời tuyên bố ủng hộ bà.
Cuộc tranh đua vào chức lãnh đạo Bảu thủ nổ ra sau khi Thủ tướng David Cameron quyết định từ nhiệm vì người dân Anh bỏ phiếu rút ra khỏi EU với tỷ lệ 52% phiếu thuận.
Ông thủ tướng từng vận động mạnh cho phe Ở lại, nói rằng cần có "lãnh đạo tươi mới" cho quá trình Anh rút lui khỏi EU.
Ông Boris Johnson, nhân vật đứng đầu của phe Rút lui trong cuộc vận động Brexit, từng được trông đợi sẽ là ứng viên chức thủ lĩnh Bảo thủ.
Tuy nhiên sau khi Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove tuyên bố ứng cử, ông Johnson đã rút.
Bà May và ông Fox là hai người đầu tiên vào phòng phiếu, theo sau là hai ông Crabb và Gove.

Lý do Trấn Thành tham gia bình luận tại Hoa hậu VN


    Vượt qua những lùm xùm cá nhân, Trấn Thành được mời vào Hội đồng bình luận tại các hoạt động của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.
    Sau đêm thi chung khảo phía Nam, Hoa hậu Việt Nam 2016 tổ chức họp báo vòng sơ khảo và chung khảo miền Bắc. Theo thông báo của ban tổ chức, sẽ có 140 thí sinh tham dự sơ khảo. Sau đó, ban giám khảo chọn 40 gương mặt xuất sắc vào thi chung khảo, diễn ra tại đảo Tuần Châu - Hạ Long.
    Một trong những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất là việc các Hoa hậu Việt Nam không "có cửa" đi thi hai cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn như Hoa hậu Thế giới (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).
    Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, chia sẻ tại buổi họp báo rằng cả hai cuộc thi này đã được các đơn vị trong nước mua bản quyền và tự tổ chức thi. Do đó, phía BTC Hoa hậu Việt Nam cũng sẽ đàm phán với một số đơn vị nắm bản quyền khác để đưa đại diện Hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế.
    Ly do Tran Thanh tham gia binh luan tai Hoa hau VN hinh anh 1
    Ông Lê Xuân Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: Anh Tuấn
    Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhấn mạnh đại diện của Hoa hậu Việt Nam mới xứng đáng tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế: "Ai xứng đáng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ? Chính là Hoa hậu Việt Nam, chứ không thể là đại diện cuộc thi nào khác. Tuy nhiên, về vấn đề bản quyền nên Hoa hậu Việt Nam không có cơ hội. Chúng tôi cũng từng đặt vấn đề đàm phán mua lại bản quyền nhưng không được, vì họ có người rồi. Với chức năng chỉ là đơn vị tổ chức, chúng tôi không giải quyết được vấn đề này".
    Về việc đương kim hoa hậu Kỳ Duyên vướng nhiều scandal trong nhiệm kỳ hai năm, ông Lê Xuân Sơn cho rằng thị phi xuất phát từ hai phía - một phần do sơ xuất của chính hoa hậu và một phần do sự việc bị cộng đồng mạng nâng lên quá mức. Ông Sơn cho hay BTC đã trao đổi, nhắc nhở và động viên Kỳ Duyên cố gắng tránh những sự việc gây hiểu lầm.
    Theo ông Sơn, để giúp đỡ hoa hậu giữ gìn hình ảnh và hoạt động chuyên nghiệp hơn sau đăng quang, năm nay, BTC sẽ đưa ra quy chế và các thí sinh tham gia đều phải ký cam kết tôn trọng sau cuộc thi.
    Người đẹp Nhân ái vào thẳng top 5 chung kết
    So với các kỳ hoa hậu trước, Hoa hậu Việt Nam 2016 có một điểm mới. Đó là hoạt động Người đẹp Nhân ái, được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế và phát sóng trên kênh VTV9 vào tối chủ nhật hàng tuần (26/6-21/8). Bên cạnh ý nghĩa nhân văn, hoạt động này giúp khán giả có cái nhìn toàn vẹn hơn về các thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc.
    Đặc biệt, thí sinh chiến thắng chương trình Người đẹp Nhân ái được đặc cách vào thẳng top 5 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2016.
    Ông Sơn cho biết chi phí thực hiện dự án thiện nguyện của các thí sinh do BTC chuẩn bị, vì thế không có chuyện thí sinh nào huy động được nhiều quỹ thì đoạt giải. Tuy nhiên, các thí sinh có thể kêu gọi từ thiện.
    Để tránh tình trạng người đẹp "diễn" khi làm từ thiện, BTC khẳng định họ lắp máy quay ở mọi góc nên thí sinh khó có thể "diễn" mà không bị phát hiện. Hơn nữa, với kinh nghiệm và tri thức, BTC sẽ không chọn nhầm người.
    Ly do Tran Thanh tham gia binh luan tai Hoa hau VN hinh anh 2
    Vương miện hơn 2 tỷ của Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: Anh Tuấn
    Liên quan đến chương trình Người đẹp Nhân ái, BTC Hoa hậu Việt Nam nhận được câu hỏi tại sao lại chọn một người vướng nhiều scandal như Trấn Thành vào Hội đồng bình luận. Đại diện ban tổ chức cho biết họ cũng tranh luận nhiều nhưng vẫn chọn Trấn Thành bởi anh là một MC thành công, ngồi ghế nóng nhiều, khả năng ứng xử phong phú. Hơn nữa, anh đã công khai xin lỗi về những lùm xùm cá nhân.
    Cũng trong buổi họp báo, BTC công bố vương miện HH Việt Nam 2016 trị giá 2,2 tỷ đồng với điểm nhấn năm viên ngọc trai South Sea quý, kết hợp những đường lượn sóng trên vương miện tượng trưng năm châu bốn biển. Ngoài ra, tổng số ngọc trai trên vương miện là 63, tương ứng 63 tỉnh thành của Việt Nam và 3.260 viên đá sapphire tượng trưng 3.260 km bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam.
    Thảo Nguyên

    Làm rõ thông tin về hiện tượng “đổ bê-tông bằng xốp” trên tuyến đường trục phía nam


    Thứ Ba, 05/07/2016, 16:16:25
     Font Size:     |        Print
    NDĐT - Chiều 5-7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có báo cáo số 2539/KHĐT-SGTVT báo cáo UBND thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra chất lượng hạng mục cầu vượt đường sắt tại Km0+938,29 thuộc dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (cũ).
    Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi nhận được thông tin do một số báo điện tử đăng tải về hiện tượng “đổ bê-tông bằng xốp” trên tuyến đường này, ngày 4-7, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cùng đại diện Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Oai tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra hiện trường xác minh các thông tin mà báo chí đã nêu.
    Kiểm tra tại hiện trường cho thấy, 24 vị trí cạnh cột đèn chiếu sáng trên cầu có lớp xốp dưới lớp gạch lát hè. Để xảy ra như vậy là do trong quá trình thi công điện chiếu sáng, đơn vị thi công đã đục tấm đan bê-tông kích thước 1,0m x1,175m để luồn dây cáp đấu vào cột đèn chiếu sáng, nhưng chưa thực hiện đấu dây ngay và cũng chưa thực hiện lấp hố. Sau đó, một đơn vị khác thi công lát hè đã cho đặt một tấm xốp khoảng 40 cm x 40 cm và rải vữa xi-măng lát tạm hè để bảo đảm an toàn. Đầu năm 2015, đơn vị thi công chiếu sáng lại đào các vị trí này để đấu dây và lại để nguyên hố đào cho đến thời điểm các cơ quan báo chí phản ánh. Để xảy ra sự việc trên là thiếu sót của nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình tổ chức thi công.
    Tại buổi kiểm tra hiện trường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo cho đào kiểm tra tại các vị trí hè khác nhau ngoài vị trí cạnh cột đèn và không phát hiện có lớp xốp dưới lớp gạch lát hè. Như vậy, thiếu sót này là cục bộ, không ảnh hưởng đến kết cấu mặt cầu và thực tế không có việc đổ bê-tông bằng xốp. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án nhanh chóng khắc phục các thiếu sót trên bằng cách triển khai ngay việc đấu dây chiếu sáng, thay thế toàn bộ các tấm đan bị đục để luồn cáp và hoàn trả kết cấu hè theo đúng thiết kế trong tháng 7.
    Về việc “nhiều hạng mục trên cầu bị sụt lún, bong tróc, gãy nứt…” như báo chí thông tin, qua kiểm tra thực tế, có hiện tượng phần lề đường (chưa lát hè) có rơi vãi đất đá, có vệt hằn lõm bánh xe, không phải phạm vi mặt đường và không phải mặt cầu. Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp ngay đất đá rơi vãi và tiến hành thi công lát hè ngay tại các vị trí này theo thiết kế. Trước khi lát hè phải kiểm tra, nghiệm thu chất lượng nền móng (chất lượng vật liệu, độ chặt), đồng thời xử lý triệt để vệt hằn lõm đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật trước khi lát hè. Đồng thời yêu cầu phải vệ sinh và hoàn thiện các khe co giãn mặt cầu theo đúng thiết kế xong trong tháng 7.
    Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và một số đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục, sớm có báo cáo kết quả khắc phục gửi Sở để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng và thông tin kịp thời cho báo chí.
    Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu dự án tập trung thi công để sớm đưa 9,3 km đầu tuyến vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ yêu cầu, đồng thời phải tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công trường trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án Giao thông 2, Phòng Thẩm định, Phòng Quản lý giao thông đô thị (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng, công tác thi công các hạng mục trên toàn tuyến.
    KIỀU HƯƠNG

    Khách Tây và những lần suýt chết ở Việt Nam

    Chàng du khách Mỹ đã tưởng mình phải bỏ mạng tại Việt Nam vì một miếng thịt lợn, hay du khách Thụy Sĩ phải trải qua tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường tới Nha Trang.

    Nhiều du khách cho biết tai nạn đôi khi đến từ những lý do trời ơi đất hỡi khi du lịch.
    Miếng thịt lợn oan nghiệt
    Michael là du khách đến từ Mỹ, hiện sinh sống tại Campuchia. Năm 2011, anh từng có thời gian du lịch Việt Nam. Hôm đó, Michael dậy trễ hơn bình thường do đêm hôm trước đã uống thuốc ngủ. Do quá giờ ăn sáng, Michael bỏ qua món phở yêu thích và quyết định dùng luôn bữa trưa. Michael đói đến nỗi nuốt chửng một miếng thịt lợn nằm trên đĩa. Tuy nhiên, miếng thịt mắc lại trong cổ họng anh.
    Từng bị nghẹn cơm, Michael nghĩ mình có thể dễ dàng nuốt trôi miếng thịt nếu uống nước vào. Anh uống một ngụm, nước lại đổ ngược ra miệng do miếng thịt mắc khá chắc và kẹt khít thực quản. Anh uống thêm ngụm nước nữa và cố nuốt, miếng thịt trôi xuống đôi chút song thật không may nó cũng bít luôn khí quản khiến anh không tài nào thở được. Anh lấy đũa chọc vào trong cổ của mình để đẩy miếng thịt xuống. Nghẹt thở, Michael bắt đầu lấy tay đập loạn xạ xung quanh trước khi ngất đi. Vượng, một người bạn của Michael, ở tầng dưới liền chạy lên sau khi nghe thấy tiếng ồn. Trước khi lấy bằng về kinh tế, Vượng từng theo học y nên có kinh nghiệm xử lý trong tình huống này. Vượng đập vào lưng bạn mình để đánh thức, nhờ đó Michael cũng thở được một chút.
    Sau bước sơ cứu, hai người đến bệnh viện. Tuy nhiên, chiếc camera chuyên dụng soi cuống họng một lần nữa bị mắc vào cổ họng Michael, khiến anh ngạt thở và hoảng hốt. 4 y tá phải đứng giữ Michael để ngăn chàng du khách không đấm đá khi bác sĩ nhét ống khám vào họng anh. Sau một hồi đẩy kéo ống camera trong thực quản của Michael, bác sĩ đã giải quyết được "vật cản" còn chàng du khách ợ lớn. Anh hít thở bình thường trở lại. “Nhai trước khi nuốt', Michael tự nhủ đó là bài học nhớ đời dành cho anh.
    khach-tay-va-nhung-lan-suyt-chet-o-viet-nam
    Michael làm giáo viên tiếng Anh trong thời gian sinh sống tại Việt Nam. Ảnh: Gymnast Mike.
    Chuyến đi định mệnh vào thứ 6 ngày 13
    Cây bút trên trang blog du lịch Trood là du khách Thụy Sĩ từng có thời gian đi xuyên Việt. Để di chuyển từ Bắc tới Nam, anh chọn tàu hỏa. Khi dừng chân ở Huế, do nhà ga đã hết vé, anh chọn xe giường nằm cho chuyến đi Nha Trang. Ngay khi bước lên xe, anh đã hối hận với quyết định của mình bởi nằm trên giường của xe là điều không tưởng với chiều cao 1m81.
    Đó là thứ 6 ngày 13 của năm 2012, anh nghe thấy tiếng động lớn vào khoảng 4 giờ sáng, sau đó cả chiếc xe rung lên. Anh nghĩ bụng có lẽ tài xế đã ngủ gật sau chuyến đi 16 tiếng và đâm phải tảng đá nào đó bên đường. Anh bám chặt vào ghế nằm trong khi chiếc xe chao đảo từ bên này qua bên kia rồi lộn nhào. Phút chốc sau, bạn đồng hành gọi tên và kéo anh lên. Chân be bét máu, anh có thể nhìn rõ xương bánh chè của mình lồi ra ngoài. Anh thấy kính vỡ vương khắp nơi, người bạn của anh nói rằng cả hai phải thoát khỏi đó. Hai người trèo lên nóc xe và leo ra ngoài. May mắn còn đi giày, họ không bị vô số những mảnh vụn đâm vào chân.
    Tại hiện trường vụ tai nạn, mùi xăng nồng nặc khắp nơi. Một người đàn ông bị thương ở mặt bước qua đôi bạn, anh ta đang tìm kiếm bạn gái của mình. Anh nghĩ có lẽ mình cần một điếu thuốc để trấn tĩnh lại. Người bạn đi cùng, chỉ bị xây xát nhẹ, giúp anh đi khỏi đống lộn xộn của chiếc xe. Nằm bên vệ đường với điếu thuốc đã châm, anh mới cảm nhận cơn đau rõ mồn một. Thời gian chờ xe cứu thương dài như vô tận, song cơn đau như dịu hơn khi có một cô gái ngồi cùng nắm tay anh và vỗ nhẹ vào vai.
    Được xe cứu thương đến bệnh viện đầu tiên, người thanh niên chỉ nhớ được rằng nơi ấy toàn máu và ruồi bay tứ phía. Vết thương ở đầu gối được khâu lại sau khi lấy hết những mảnh thủy tinh.
    Sau 5 ngày nằm viện, anh được chở đến một bệnh viện tại Sài Gòn bằng xe cứu thương theo chế độ bảo hiểm du lịch. Ở đó, họ lại mở vết khâu trên đầu gối của anh để cố định gân bánh chè và lấy nốt những mảnh thủy tinh mắc sâu hơn. 4 ngày sau anh mới được xuất viện và mua vé máy bay trở về nhà sau. Anh muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của bảo hiểm du lịch.
    Chia sẻ những sự cố bạn gặp phải trên đường du lịch về email dulich@vnexpress.net.
    Phạm Huyền   |

    5 món đường phố cho chiều mưa lang thang Đà Lạt

    Bánh mì nướng muối ớt, bắp nướng hay súp cua là những món ăn đường phố được nhiều du khách tìm kiếm trên hành trình khám phá ẩm thực xứ ngàn hoa.

    Dưới đây là vài gợi ý cho bạn tìm đến khi ghé thăm Đà Lạt.
    Súp cua
    Súp cua là món ăn chơi quen thuộc đối với các bạn trẻ. Món này ăn ngon nhất vào những ngày mưa, trong khí trời mát mẻ hay lành lạnh, chén súp cua nóng hổi, thơm phức khiến nhiều người khó mà cưỡng lại được.
    5-mon-duong-pho-cho-chieu-mua-lang-thang-da-lat
    Chén súp cua sóng sánh mang ra có nguyên liệu chế biến không quá cầu kỳ. Ảnh: Phong Vinh
    Chén súp bưng ra bắt mắt với màu xanh của hành lá, ngò, màu đỏ của cà rốt và ớt, màu trắng những miếng thịt cua, nấm... Chỉ đơn giản là bột năng quyện cùng các nguyên liệu và tiêu xay, tất cả tạo nên hỗn hợp sền sệt, có vị ngọt và thanh.
    Ở Đà Lạt, khách du lịch sẽ dễ dàng thưởng thức món này ở bất kỳ đâu. Thực khách có thể mua ăn luôn tại chỗ hoặc mang về. Nhiều người cho rằng, món này phải ăn ở những gánh hàng hay xe đẩy ven đường, cạnh bên âm thanh nhộn nhịp của thành phố mới là trải nghiệm thú vị. Giá cho một phần dao động 10.000 – 15.000 đồng.
    Bánh mì nướng muối ớt
    Món ăn này đang “làm mưa làm gió” ở Sài Gòn trong vài tháng trở lại đây. Nhưng ít ai biết được bánh mì nướng muối ớt đã có mặt ở Đà Lạt cách đây 3 năm. Bánh nguyên ổ được ép dẹp, sau đó cho lên vỉ nướng sơ rồi phết lên lớp bơ mỏng, nước sốt sa tế, trở bánh cho vàng rồi gắp xuống.
    5-mon-duong-pho-cho-chieu-mua-lang-thang-da-lat-1
    Ổ bánh mì được nướng trên bếp than hồng hấp dẫn thực khách. Ảnh: Phong Vinh.
    Khi có khách đến mua, người bán mới đem bánh lên nướng lần hai cho giòn rồi cắt nhỏ để vào hộp kèm theo chà bông, ruốc xào, trứng cút hay xúc xích tùy theo yêu cầu của thực khách.
    Giá trung bình cho một suất là 15.000 đồng. Ở Đà Lạt, món ăn này có rải rác ở các con đường gần khu Hòa Bình. Bạn có thể tìm ăn ở đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Phan Bội Châu.
    Bánh tráng nướng
    Bánh tráng nướng là món ăn vặt quen thuộc của người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nhất là ở Đà Lạt. Nhiều người còn gọi nó với cái tên "sang chảnh" là "pizza của Đà Lạt". Bánh tráng nướng hiện có thêm nhiều biến tấu nhưng vẫn giữ được nét dân dã vốn có.
    5-mon-duong-pho-cho-chieu-mua-lang-thang-da-lat-2
    Nhiều bạn trẻ đến Đà Lạt đều mê mẩn với món ăn này. Ảnh: Phong Vinh.
    Bánh tráng được nướng trên bếp than với trứng gà, hỗn hợp tôm, sa tế, hành lá xắt nhuyễn, phô mai hoặc bơ. Khi bánh đã chín đều thì cho thêm chút khô bò, xúc xích lên trên mặt. Nếu không ăn cay bạn có thể nói trước với người nướng không cho tương ớt.
    Vào những ngày mưa, cắn miếng bánh giòn rụm rồi từ từ cảm nhận vị cay của khô bò, vị béo của trứng cùng mùi bánh thơm phức, bạn sẽ không khỏi xuýt xoa. Giá trung bình cho một chiếc bánh tráng nướng khoảng 10.000 đồng.
    Bắp nướng mỡ hành
    Thoạt nhìn, món ăn có vẻ đơn giản khi chỉ là trái bắp nướng trên bếp than rồi chan mỡ hành lên. Nhưng để có được vị mặn ngọt vừa phải của mỡ hành và giữ cho trái bắp độ mềm dẻo của hạt, đòi hỏi người chế biến không ít kỳ công.
    5-mon-duong-pho-cho-chieu-mua-lang-thang-da-lat-3
    Trái bắp nướng là món ăn được nhiều du khách ưa thích khi lang thang quanh trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: Phong Vinh.
    Món ăn này có mặt khắp nơi ở Đà Lạt, đặc biệt là quanh khu chợ Mới. Hàng quán không có gì đặc biệt ngoài chiếc bếp than, một chiếc giỏ để nguyên liệu và vài vật dụng chế biến. Khách thường mua mang đi chứ không ngồi ăn tại chỗ. Giá cho một trái bắp nướng khoảng 10.000 đồng.
    Sữa đậu nành
    Loại thức uống này dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá ẩm thực của bất kỳ du khách nào khi ghé thăm nơi đây. Dọc các con phố nhỏ từ trung tâm ra thị trấn, từ lúc sáng sớm đến tối mịt, bạn đều có thể thưởng thức sữa đậu nành.
    5-mon-duong-pho-cho-chieu-mua-lang-thang-da-lat-4
    Sữa đậu nành Đà Lạt. Ảnh: Phong Vinh
    Sữa đậu nành ngày nay đã biến tấu với nhiều hương vị khác nhau. Bạn có thể uống chung với sữa bò, đậu phộng. Nhiều hàng quán đông còn có tên riêng như: nành bò (sữa đậu nành và sữa bò), nành phụng (sữa đậu nành với đậu phụng).
    Khi những cơn gió cứ liên tục thổi khiến bạn lạnh buốt thì ly sữa đậu nành nóng hổi đôi khi sẽ mang lại hơi ấm với hương vị ngọt ngào, thơm phức. Tuy là món đồ uống bình dị nhưng lại mang hương vị khó quên, khiến bất kì ai cũng nhớ về khi đi xa Đà Lạt.
    Phong Vinh   |

    Ai chịu trách nhiệm trong việc thẩm định công nghệ Formosa?




    Dân trí Trong buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều phóng viên đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong việc thẩm định công nghệ của Formosa. Vậy Bộ khoa học và Công nghệ đã nói gì về vấn đề này?
     >> Công an Hà Tĩnh truy trách nhiệm sở, ngành vụ Formosa xả thải độc
     >> "Sau thảm họa Formosa gây ra: Nhiều vấn đề lớn phải giải quyết"
     >> [Infographics] Hành trình phân tích chứng cứ để buộc tội Formosa

    Theo Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, công đoạn luyện cốc trong tổ hợp sản xuất của Công ty Formosa Hà Tĩnh là nơi phát thải các chất độc gây thảm họa hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Do đó, công nghệ luyện cốc của tổ hợp này cần được thay đổi. Trước thông tin này, báo chí đã có cuộc “chất vấn” Bộ Khoa học và Công nghệ trong buổi họp báo thường kỳ quý II.
    Nhiều phóng viên báo chí cho rằng, việc thẩm định công nghệ là nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vừa của Formosa khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Việc thẩm định này được thực hiện như thế nào?
    Đi vào thẳng vấn đề, ông Đỗ Hoài Nam – Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Vụ ĐTG) cho biết: Theo quy định Luật đầu tư 2005, Bộ Kế hoạch Đầu tư không cấp giấy chứng nhận đầu tư mà Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc trung ương mà sau này là Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh tế sẽ cấp. Đối với dự án thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư phải hỏi ý kiến các Bộ ngành có liên quan. Việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Formosa (xin cấp phép vào năm 2008 nên thực hiện theo Luật đầu tư 2005 -PV) được tỉnh Hà Tĩnh gửi cho các bộ, ngành trong đó có Bộ KH&CN và chỉ là báo cáo đầu tư, theo thuật ngữ của Luật đầu tư năm 2005, đó là dự án nghiên cứu tiền khả thi. Ở giai đoạn này tất cả mọi thứ còn sơ bộ, chưa có nội dung cụ thể, ngay cả vấn đề về công nghệ.

    
Ông Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ DTG
    Ông Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ DTG
    Khi nhận được báo cáo đầu tư của Hà Tĩnh, trong đó có nói đến việc sử dụng công nghệ lò cao thì Bộ KH&CN đã phản hồi: Công nghệ này được sử dụng phổ biến ở các nhà máy luyện thép trên thế giới. Đây không phải là công nghệ mới.
    Giải thích thêm về việc đồng ý với báo cáo đầu tư của Hà Tĩnh, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho hay: Sở dĩ Bộ KH&CN đồng ý là bởi công nghệ của dự án không bị cấm, còn dự án có gây ô nhiễm môi trường hay không thì đến giai đoạn tiếp theo cũng chưa rõ. Cần phải thẩm định dự án đầu tư mới biết đầu vào như nào, đầu ra như nào, kiểm soát môi trường khí thải ra sao, chất thải rắn như nào, tiếng ồn và bụi ra sao…

    
Thứ trưởng Phạm Công Tạc: Cần phải thẩm định dự án đầu tư mới biết đầu vào như nào, đầu ra như nào
    Thứ trưởng Phạm Công Tạc: Cần phải thẩm định dự án đầu tư mới biết đầu vào như nào, đầu ra như nào
    Tiếp tục vấn đề Vụ trưởng Hoài Nam cho biết: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đến phần thiết kế cơ sở thì Bộ Công thương theo chức năng quản lý chuyên ngành sẽ duyệt thiết kế đó. Theo quy định thì Bộ Công thương chủ trì có thể mời các cơ quan liên quan để tham gia vào việc phê duyệt. Họ có thể mời hoặc không mời và họ là cơ quan chịu trách nhiệm.
    Cũng theo Vụ trưởng Nam thì sở dĩ Bộ KH&CN không thể tiếp tục tham gia thẩm định công nghệ của Formosa đã do những quy định của thời điểm đó. Thậm chí sắp tới đây, việc Formosa bị yêu cầu phải thay đổi công nghệ vẫn phải chịu sự giám sát của Bộ Công thương chứ không phải Bộ KH&CN.
    Điều này có nghĩa việc đưa công nghệ vào Việt Nam chúng ta không thể kiểm soát được, như vậy đây là một trong những kẽ hở về mặt văn bản. Bộ KH&CN giữ vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, vậy sau sự kiện Formosa thì Bộ sẽ kiến nghị như thế nào?
    Giải đáp câu hỏi này, ông Nam cho biết: Với xu thế hiện nay, theo Luật đầu tư mới năm 2015, các dự án đầu tư sẽ được tăng cường về hậu kiểm, giảm bớt các thủ tục tiền kiểm. Các dự án cần phải thẩm định về mặt công nghệ thì theo quy định hiện nay chỉ còn là những dự án đầu tư các công nghệ sản xuất mà thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao. Còn lại thì cấp đăng ký đầu tư hoặc thông báo đầu tư (nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần gửi hồ sơ và sau một thời gian nhất định thì đương nhiên được cấp phép đầu tư) theo quy định hiện hành.
    Trong quá trình đóng góp, sửa đổi Luật đầu tư 2015 thì Bộ KH&CN cũng đã đề nghị cần phải tăng cường công tác thẩm định công nghệ trong giai đoạn xem xét nhưng khi Luật được thông thì lại chỉ giới hạn như tôi nói ở trên. Như vậy mình vẫn còn có những bất cập trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư bởi khi người ta đã lựa chọn một phương án công nghệ thì sẽ đưa ra các phương án khác nhau để so sánh, lựa chọn ra phương án tối ưu. Từ phương án tối ưu đó người ta sẽ lựa chọn những thiết bị để xây dựng, lắp đặt nhà máy. Nếu công nghệ đó nó không phù hợp thì việc xây dựng xong nhà máy và đi vào vận hành có vấn đề thì lúc đó việc sửa chữa, thay thế rất là phức tạp.
    “Chúng tôi đã kiến nghị nhưng Luật thì đã được Quốc hội thông qua, chúng tôi là cơ quan thực hiện nên bắt buộc phải tuân thủ theo Luật” – Vụ trưởng Nam nói.
    Nguyễn Hùng

    Cô gái đi du lịch bị lừa vào ổ mại dâm tại Dubai

    Theo một người quen đi du lịch Dubai, đến nơi Nguyễn bị thu hộ chiếu, ép phải bán dâm. Cô vừa được sứ quán Việt Nam và cảnh sát nước sở tại giải cứu.

    Ngày 5/7, ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư thứ Nhất sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cho VnExpress biết, một nữ nạn nhân vừa được giải cứu khỏi ổ mại dâm ở Dubai. Sứ quán đang làm việc với cảnh sát nước sở tại để đưa nạn nhân về nước.
    Trước đó ngày 26/6, sứ quán Việt Nam tại UAE nhận thông tin từ Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước sở tại cho biết một nhóm tội phạm người Việt tại Dubai đang giam giữ, đánh đập, ép cô Nguyễn phải bán dâm tại một cơ sở ngầm. Sứ quán đã nhanh chóng xác định địa điểm, cử cán bộ phối hợp với cảnh sát Dubai nhằm giải cứu cô gái và triệt phá ổ tội phạm.
    Trên cơ sở thông tin của sứ quán, cảnh sát đã đột kích bắt giữ 11 người, trong đó có 4 người Việt bị cáo buộc tham gia lừa đảo, ép buộc cô Nguyễn bán dâm và trực tiếp điều hành ổ mại dâm này. Các bị can gồm Vũ Đình Đạt, Hồ Văn Thành, Lưu Đình Quang và Hồ Xuân Thưởng.
    Theo tố cáo của cô Nguyễn, một người quen tên Linh dụ cô sang du lịch Dubai một tuần với chi phí 33 triệu đồng. Đến nơi, thay vì được đi du lịch cô đã bị thu hộ chiếu, ép phải bán dâm tại một căn hộ ở khu International City.
    Đây không phải lần đầu xảy ra các vụ lừa đảo như trên. Hồi tháng 4/2016, cán bộ ngoại giao Việt Nam tại UAE cũng giải cứu hai cô gái quê Đồng Nai. Họ bị một phụ nữ lừa sang làm Spa cho chủ người Trung Quốc rồi ép phải bán dâm để trả nợ. 
    Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cho biết, tình hình tội phạm người Việt tại Dubai gần đây diễn biến phức tạp. Số lượng phụ nữ bị lừa, bị ép hoặc chủ động hành nghề mại dâm lúc cao điểm lên đến trên 1.000 người. Trong số này, rất nhiều người được hứa hẹn sang Dubai làm công việc nhẹ nhàng, lương cao; chi phí vé máy bay, visa dài hạn khoảng 100 triệu được ứng trước. Khi sang đến nơi, các cô bị ép phải bán dâm để trả số tiền này. Một số vụ đâm chém, án mạng đã xảy ra giữa các nhóm tội phạm người Việt với nhau hoặc với các nhóm nước ngoài.
    “Mọi lời mời chào sang Dubai làm việc nhàn hạ, thu nhập 2000-3000 USD/tháng đều là lừa đảo. Mức lương phổ biến cho những công việc spa, sơn sửa móng tay... chỉ là 500-700 USD/tháng”, một cán bộ ngoại giao cảnh báo.
    Cũng theo cán bộ ngoại giao Việt Nam, với những người bị bắt, tạm giam thì sứ quán là địa chỉ bảo hộ công dân miễn phí và duy nhất. Bất kỳ ai đề nghị người nhà chuyển tiền để “chạy án” khỏi tù đều không có cơ sở. 
    Xuân Hoa

    Trung Quốc đổi đồng phục Olympic do bị chê giống cà chua và trứng

    Trung Quốc vừa cho ra mắt bộ đồng phục mới dành cho vận động viên tham dự Olympic Rio 2016 sau khi thiết kế cũ liên tục bị chỉ trích giống cà chua và trứng rán.

    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung
    Trung Quốc vừa cho ra mắt bộ đồng phục mới dành cho vận động viên tham dự Olympic Rio 2016 hôm 29/6 tại Bắc Kinh sau khi thiết kế cũ gây bão cộng động mạng và liên tục bị chỉ trích. Ảnh: People’s daily.
    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung-1
    Thiết kế cũ sử dụng màu đỏ tươi và vàng đậm, hai màu tượng trưng cho sự kiêu hãnh của Trung Quốc, cũng là màu của quốc kỳ. Tuy nhiên, thay vì giúp mọi người thấm nhuần tư tưởng dân tộc, bộ đồng phục cũ lại trở thành câu chuyện cười trên mạng xã hội và liên tục bị châm biếm. Ảnh: news.cn.
    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung-2
    Trung Quốc luôn muốn trở thành đối thủ “đáng gờm” trong mắt cộng đồng quốc tế. Vì thế, bộ đồng phục mới lấy ý tưởng từ con rồng, vốn được xem như biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và sự bền bỉ. Ảnh: news.cn.
    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung-3
    Theo CCTV news, khi phỏng vấn Zhang Chenglong, nhà vô địch Olympic 2012 môn Thể dục dụng cụ về cảm giác khi mặc bộ đồ, cô cho biết: “Nó mới lạ và khá sáng tạo, đem lại cảm giác thoải mái khi mặc. Đặc biệt là hình con rồng thêu trên tay áo khiến tôi càng thêm quyết tâm thi đấu”. Ảnh: dfic.cn.
    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung-4
    Bộ đồng phục mới không chỉ đẹp hơn mà còn được cải tiến để phù hợp áp lực môi trường. Chất liệu làm từ các sợi tái sinh giúp nâng cao chất lượng lưu thông không khí. Ảnh: People’s daily.
    trung-quoc-doi-dong-phuc-olympic-do-bi-che-giong-ca-chua-va-trung-5
    Thế vận hội mùa hè Olympic Rio 2016 tổ chức ở Brazil dự kiến diễn ra vào ngày 5/8 đến 21/8/2016, bất chấp khủng hoảng về chính trị và dịch zika bùng phát tại quốc gia này. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng tới lượng người tới tham dự sự kiện khi các khách sạn trong thành phố gần như đã kín chỗ và không ghi nhận lịch hủy nào. Rio kỳ vọng sẽ đón tiếp hơn một triệu lượt du khách trong thời điểm diễn ra Thế vận hội. Ảnh: dfic.cn.
    Hải Thu   | 

    Sở Giao thông Hà Nội: 'Đặt xốp dưới bê tông để tiện dỡ lên làm lại'

    Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho hay tấm xốp đặt dưới bê tông trong dự án cầu vượt Nam Hà Tây nhằm mục đích "tiện cho việc dỡ lên và lát hè lại" khi đấu điện chiếu sáng.

    Ngày 5/7, Sở Giao thông có báo cáo kết quả kiểm tra thông tin “đổ bê tông bằng xốp” tại hạng mục cầu vượt đường sắt (Km0+938,29) thuộc dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ).
    so-giao-thong-ha-noi-dat-xop-duoi-be-tong-de-tien-do-len-lam-lai
    Hình ảnh xốp dưới lớp bê tông được Sở Giao thông giải thích "chỉ là thiếu sót cục bộ". Ảnh: PB.
    Theo Sở Giao thông, kết cấu vỉa hè trên cầu gồm gờ bê tông thi công cùng lớp bê tông mặt cầu, vữa xi măng rải trên tấm đan bê tông để lát hè bằng gạch.
    Quá trình thi công điện chiếu sáng, đơn vị thi công đã đục tấm đan bê tông để luồn dây cáp đấu vào cột đèn chiếu sáng, nhưng chưa thực hiện đấu dây ngay và cũng chưa thực hiện lấp hố. Sau đó đơn vị thi công lát hè (không phải đơn vị thi công chiếu sáng) đã cho đặt một tấm xốp khoảng 40cm x 40cm và rải vữa xi măng lát tạm hè để đảm bảo an toàn. Mục đích đặt tấm xốp là để khi đấu dây chính thức sẽ tiện cho việc dỡ lên và lát hè lại. Đầu năm 2015, đơn vị thi công chiếu sáng đào các vị trí này để đấu dây và để nguyên hố đào cho đến thời điểm báo chí phản ánh.
    Ngành giao thông Hà Nội cho rằng, để xảy ra sự việc trên là thiếu sót của nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình tổ chức thi công. Tuy nhiên, thiếu sót này chỉ là cục bộ, không ảnh hưởng đến kết cấu mặt cầu và thực tế không có việc đổ bê tông bằng xốp. Cụ thể tại buổi kiểm tra hiện trường, Sở Giao thông Vận tải đã đào kiểm tra tại các vị trí hè khác nhau ngoài vị trí cạnh cột đèn và không phát hiện xốp dưới lớp gạch lát hè.
    Để khắc phục, Sở Giao thông đã chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai ngay việc đấu dây chiếu sáng, thay thế toàn bộ các tấm đan bị đục để luồn cáp và hoàn trả kết cấu hè theo đúng thiết kế trong tháng 7/2016.
    Liên quan đến phản ánh một số hạng mục trên cầu bị “sụt lún, bong tróc, gãy nứt”, Sở Giao thông cho hay, qua kiểm tra thực tế, có hiện tượng phần lề đường chưa lát hè rơi vãi đất đá, có vệt hằn lõm bánh xe không thuộc phạm vi mặt đường và không phải mặt cầu.
    Trước đó, hình ảnh các tấm xốp nằm dưới tấm đan bê tông được một số cơ quan báo chí đăng tải gây xôn xao mạng xã hội.
    Dự án đường trục phía Nam Hà Tây có chiều dài 41,5 km, mặt cắt ngang 40 m, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h. Tuyến đường đi qua 23 xã, thuộc các quận, huyện Hà Đông, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Tổng mức đầu tư của dự án trên 5.000 tỷ đồng. Được khởi công từ năm 2008 với thời gian hoàn thành dự kiến năm 2014, tuy nhiên việc triển khai dự án đang bị chậm so với kế hoạch đề ra.
    Võ Hải

    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt?

    00:03:00 06/07/2016

    Có lẽ số scandal mà Kỳ Duyên phải trải qua trong gần 2 năm từ khi đăng quang nhiều bằng những thị phi của tất cả các HHVN khác cộng lại...

    Hoa hậu Việt Nam 2016 đang có những bước khởi động đầu tiên trước vòng chung khảo diễn ra vào tháng 8 tại TP. HCM. Từ lâu, HHVN vẫn là cuộc thi nhan sắc dành được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận. Chính bởi vậy, những cô gái đăng quang sau đêm chung kết tại cuộc thi luôn là tâm điểm chú ý của showbiz Việt suốt một thời gian dài.
    Sau đêm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Kỳ Duyên đã vấp phải những tranh cãi "nảy lửa" về nhan sắc của cô trong khi số khác lại chắc rằng người đẹp đã bị lớp trang điểm làm già đi chục tuổi. Trong suốt gần 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên gặp phải vô số những scandal lớn nhỏ mà có lẽ những tên tuổi như HH Mai Phương Thúy, Thu Thảo, Ngọc Hân... cộng lại cũng chưa bằng số "vụ" ồn ào mà Kỳ Duyên vướng phải.
    Đã bao giờ bạn thắc mắc, tại sao những lùm xùm, xui xẻo ấy luôn tìm đến Kỳ Duyên chứ không phải bất kì người đẹp nào khác của các cuộc thi sắc đẹp? Có vẻ như Kỳ Duyên trở thành cái tên thu hút mọi thi phi về phía mình.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 1.
    Sau gần 2 năm đăng quang, Kỳ Duyên đang giữ "danh hiệu" Hoa hậu thị phi nhất Vbiz
    Kỳ Duyên đăng quang đúng thời điểm bùng nổ thông tin trên mạng xã hội
    Rất nhiều Hoa hậu đã vướng phải thị phi ngay từ khi đăng quang như Thùy Dung, Ngọc Hân thậm chí cả Mai Phương Thúy... Và Kỳ Duyên cũng chẳng phải ngoại lệ. Đêm đăng quang Kỳ Duyên đã gặp phải sự phản đối lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Kỳ Duyên ở mức thường thường bậc trung, không xứng đáng để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Sau một đêm, bỗng chốc Kỳ Duyên trở thành từ khóa hot nhất những ngày cuối năm 2014.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 2.
    Kỳ Duyên đăng quang đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Và từ đó, chuỗi ngày thị phi cứ dồn dập tìm đến cô
    Và khi trở thành từ khóa hot nhất, tâm điểm chú ý của dư luận thì đương nhiên, Kỳ Duyên sẽ bị ngàn vạn con mắt theo dõi cô ở bất cứ nơi nào cô đi tới. Nhất cử nhất động của Kỳ Duyên đều được mang ra mổ xẻ, đánh giá và phân tích kĩ càng. Nếu những đánh giá ấy là lời khen thì có lẽ Kỳ Duyên đã không gặp nhiều sóng gió tới vậy.
    Sự phát triển của facebook và các trang mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ. Bất cứ ai cũng có thể sở hữu một chiếc smartphone để chụp hình và đăng tải ngay lập tức trên trang cá nhân. Nhiều facebooker còn tự biến mình thành nhà báo với những bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Bởi vậy mới có những câu chuyện "Kỳ Duyên cáu gắt, ăn nói trống không với bố mẹ ở một phòng tập", hay "Kỳ Duyên làm màu khi đi từ thiện"... qua lời kể của những người chứng kiến. Và tất nhiên, 9 người thì 10 ý, càng phân tích câu chuyện càng đi xa. Cứ như vậy, ồn ào tìm đến Kỳ Duyên ngay cả khi cô có làm gì hay chả làm gì cả!
    Kỳ Duyên thiếu cẩn trọng về hình ảnh nơi công cộng
    Khi đã trở thành tâm điểm dư luận, ắt hẳn gánh nặng sẽ đè lên vai cô gái trẻ 18 tuổi mới bước chân và đời. Vừa rời ghế nhà trường, chắc rằng suy nghĩ của Kỳ Duyên còn non nớt, hành động còn nhiều vô tư. Tuy nhiên, khi đã khoác lên mình chiếc áo của hào quang, của sự nổi tiếng, Kỳ Duyên cần ý thức được trách nhiệm cũng như cần cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh của mình.
    Sau khi đăng quang, cô liên tiếp vướng phải những ồn ào về hình ảnh. Hình ảnh Giáo sư Vũ Khiêu thơm má Hoa hậu Kỳ Duyên khi cô tới chúc Tết ông đã gây một làn sóng tranh cãi của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh đó không phù hợp. Sự việc này có vẻ như dư luận đã quá khắt khe với Kỳ Duyên. Người ta nói "ghét ai ghét cả đường đi lối về". Kỳ Duyên có thể vô tư nhưng dư luận chưa chắc sẽ tha cho cô dù cô không cố ý.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 3.
    Dáng ngủ khó đỡ của Kỳ Duyên thậm chí lên cả báo nước ngoài
    Tuy nhiên, sau sự việc ấy, hàng loạt những vụ ồn ào tiếp theo khiến những người dễ tính nhất cũng khó bênh Kỳ Duyên. Loạt ảnh cô chụp quảng cáo cho một hãng đệm với đôi chân trần đen xì được dư luận thi nhau mang ra chế giễu. Việc Kỳ Duyên to tiếng với ba mẹ khi quên không mang giày tập cho cô được truyền tay nhanh chóng mặt trên mạng xã hội. Và đỉnh điểm là dáng ngủ khó coi của Kỳ Duyên trên máy bay bị chụp lại đã tạo nên hàng loạt ý kiến trái chiều về việc giữ gìn hình ảnh nơi công cộng của HHVN 2014.
    Gu thẩm mỹ không ổn định, Kỳ Duyên thường xuyên bị lọt top "thảm họa thời trang"
    Việc trở thành "từ khóa" hot khiến Kỳ Duyên luôn là tâm điểm tại các sự kiện. Mỗi event là nơi các người đẹp thể hiện gu thời trang đẳng cấp, tinh tế của mình. Nhưng Kỳ Duyên có lẽ nỗi ám ảnh lớn nhất của cô chính là thời trang khi dự sự kiện. Cô thường xuyên mắc lỗi trang phục và make up khiến bản thân trở nên già đi cả chục tuổi. Thậm chí, ngay cả khi khoác lên người bộ cánh hay phụ kiện hàng hiệu, Kỳ Duyên vẫn không khiến người ta cảm thấy cô đẹp và sành điệu hơn.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 4.
    Khi mới đăng quang Kỳ Duyên gặp lỗi trang phục
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 5.
    Và đến tận bây giờ, sau gần 2 năm "chinh chiến" ở các sự kiện lớn nhỏ, Kỳ Duyên vẫn mắc lỗi về gu thẩm mỹ
    Thời gian gần đây, street style của Kỳ Duyên đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại các sự kiện cô lại có phong độ vô cùng thất thường. Mới nhất trong buổi họp báo ra mắt vòng chung khảo phía Bắc HHVN 2016 sáng 5/7, Kỳ Duyên một lần nữa lỗi make up khi để mái tóc được so sánh với "mái tôn". Phong cách trang điểm, ăn mặc cũng khiến Kỳ Duyên già đi cả chục tuổi.
    Vụng về trong cách ứng xử, thiếu chuyên nghiệp trong công việc
    Thường xuyên gặp phải rắc rối với truyền thông nhưng Kỳ Duyên lại khá kém trong việc ứng xử. Cô thường trả lời bất nhất và có những phát ngôn không khéo léo khiến câu chuyện càng đi xa hơn.
    Gần đây, hình ảnh chiếc cằm nhọn của Kỳ Duyên trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi. Nhiều người tin rằng cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại phủ nhận việc này và cô khẳng định cô chỉ mát xa, bấm huyệt để mặt thon gọn hơn. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt bằng chứng cho thấy Kỳ Duyên có can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt thì sau khi đăng quang HHVN và hình ảnh được quảng cáo trên trang web chính thức của viện thẩm mỹ đã tài trợ cho cuộc thi HHVN 2014. Nghi án nói dối này khiến Kỳ Duyên mất điểm trong mắt công chúng khá nhiều.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 6.
    Bằng chứng về việc thẩm mỹ mà Kỳ Duyên phủ nhận
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 7.
    Đi muộn hơn tất cả mọi người nhưng Kỳ Duyên lại đổ lỗi cho thời tiết và giao thông
    Sáng 5/7, tại buổi họp báo HHVN 2016, BTC đã lùi hẳn 1 tiếng đồng hồ so với giờ dự kiến bắt đầu chương trình nhưng Kỳ Duyên vẫn chưa có mặt. Và phải 10 phút sau khi chương trình bắt đầu, cô mới vội vàng xuất hiện rồi đi vào hàng ghế đầu. Sau sự việc, Kỳ Duyên lên tiếng xin lỗi BTC cũng như các vị khách mời về sự chậm trễ. Cô giải thích rằng do trời mưa và kẹt xe nên cô cùng Á hậu Tú Anh đã tới trễ. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là cùng ở Hà Nội, tại sao Huyền My, Ngọc Hân có thể tới đúng giờ còn Kỳ Duyên, Tú Anh hay Thụy Vân thì không? Đây cũng không phải lần đầu tiên, Kỳ Duyên thường xuyên có mặt trong danh sách những người đẹp thích đi muộn của Vbiz. Thay vì lời xin lỗi chân thành và đơn thuần, Kỳ Duyên lại khiến mọi chuyện phức tạp hơn khi đổ lỗi cho thời tiết và giao thông. Vì sự chậm trễ này, hàng trăm con người đã phải chờ đợi cô mới có thể bắt đầu. Sự thiếu chuyên nghiệp như vậy dường như là căn bệnh chung của nhiều nghệ sĩ Việt.
    Miếng mồi ngon của dư luận
    Câu chuyện về những người nổi tiếng luôn là đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong mỗi cuộc trà dư tửu hậu. Khi ở trung tâm sự chú ý, đương nhiên Kỳ Duyên sẽ nhận được nhiều sự nổi tiếng hơn, nhưng đi kèm đó chắc chắn không thể thiếu ánh mắt soi mói của phần lớn dư luận. Mỗi hành động nhỏ của Kỳ Duyên đều trở thành đề tài để phân tích, đánh giá hay là xuyên tạc. Có những scandal do bản thân sự bất cẩn của Kỳ Duyên mà nên. Nhưng cũng không ít những tai bay vạ gió tìm đến cô một cách vô lý.
    Kỳ Duyên là Hoa hậu nhiều thị phi nhất lịch sử showbiz Việt? - Ảnh 8.
    Trở thành miếng mồi ngon của dư luận, chuyện tình yêu của Kỳ Duyên đang là đề tài được quan tâm nhất
    Trở thành "miếng mồi của dư luận", những chuyện riêng tư của Kỳ Duyên bỗng chốc trở thành chuyện chung của thiên hạ. Cô yêu ai, làm gì cũng đều không thoát khỏi con mắt của hàng nghìn người theo dõi. Cô càng bí ẩn người ta càng tò mò và tìm hiểu. Kỳ Duyên là người đẹp mà xung quanh luôn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Phần ủng hộ cũng có mà phần ghét bỏ cũng chẳng thiếu. Bởi vậy, tên tuổi Kỳ Duyên sẽ luôn hot vì những ý kiến mâu thuẫn đó sẽ luôn khiến cô trở thành kiều nữ được truyền thông săn đón.
    Tạm kết
    Tuy nhiên, khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, là ngôi sao mà mọi người chú ý nếu cứ sống liền với scandal mãi liệu có nên? Vẫn biết chẳng ít sao Việt đi lên bằng chiêu trò và scandal mà vẫn sống... hiên ngang. Nhưng là một Hoa hậu - đại diện cho vẻ đẹp nhan sắc và tâm hồn của phụ nữ Việt Nam có đúng không nếu Kỳ Duyên cứ mãi vướng vào vòng luẩn quẩn của những scandal không dứt?
    Sau 2 năm đăng quang, người ta nhắc đến Kỳ Duyên với sự thu hoạch hàng loạt thị phi còn những việc cô đã làm tốt hoặc rất tốt lại trở nên mờ nhạt. Cô bé 18 tuổi giờ đã 20 tuổi với nhiều sự trải nghiệm từ cuộc sống showbiz khắc nghiệt. Có lẽ, đã đến lúc Kỳ Duyên cần trưởng thành hơn để biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để giữ vững những thứ ngôi vị Hoa hậu đã mang lại cho cô.
    Theo Kailyn / Trí Thức Trẻ

    Đón nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia


    Thứ Ba, 05/07/2016, 15:25:43

    Lễ giao nhận hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
    NDĐT - Ngày 5-7, tại tỉnh Kandal (Campuchia), chính quyền tỉnh phối hợp Quân khu 9 của Việt Nam tổ chức trang trọng lễ giao nhận 28 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, được tìm thấy trong đợt tìm kiếm lần thứ 15 vào giai đoạn mùa khô 2015-2016.
    Dự lễ có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Ney Charay; Trung tướng Mu Sopheap, Phó Tư lệnh Quân khu đặc biệt (Quân đội Hoàng gia Campuchia); Thiếu tướng Phan Hoàng Thụ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 9 cùng nhiều đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể và hàng trăm người dân tỉnh Kandal.
    Từ năm 2000 đến nay, đã có 6.589 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trên đất Campuchia, trong đó Đội K90 thuộc Quân khu 9 quy tập được 1.659 hài cốt, riêng tại địa bàn tỉnh Kandal, đã có 1.081 hài cốt liệt sĩ được quy tập.
    Theo số liệu của Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước, đến nay còn hơn 4.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Campuchia chưa được tìm thấy. Trên tinh thần quốc tế cao cả và đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, thời gian tới lực lượng chuyên trách Quân khu 9 sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền và nhân dân Campuchia quyết tâm đưa tất cả hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với Tổ quốc.
    Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Hoàng Thụ đánh giá cao nỗ lực của lực lượng chuyên trách, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc chính quyền, quân đội và nhân dân Campuchia đã tận tình giúp đỡ cung cấp, xác minh thông tin, bảo vệ an toàn và dẫn đường cho đội K90 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Kandal, Phó Tỉnh trưởng Ney Charay bày tỏ biết ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại hòa bình, tự do, ổn định xã hội cho đất nước Campuchia đến ngày hôm nay.
    Ông Ney Charay chúc mừng Đội K90 và các cấp chính quyền, quân đội và nhân dân Campuchia đã phối hợp hoàn thành tốt lễ giao nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại tỉnh Kandal.
    TRƯỜNG SƠN - SƠN XINH

    Lệnh Kế Hoạch "ngã ngựa" như thế nào?

    05/07/2016 16:13 GMT+7
      TTO - Nhà cầm quyền Trung Quốc vừa tuyên án chung thân với Lệnh Kế Hoạch, trợ thủ cao cấp nhất của cựu chủ tịch kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
      Lệnh Kế Hoạch "ngã ngựa" như thế nào?
      Ông Lệnh Kế Hoạch, cựu cố vấn chính trị cao cấp của nguyên chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa bị kết án tù chung thân vì tham nhũng - Ảnh: Reuters
      Theo New York Times, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngoài việc bị tịch thu tài sản, ông Lệnh Kế Hoạch, 59 tuổi, lĩnh án chung thân vì tội tham nhũng.
      Bản án với ông Lệnh được tuyên ngày 4-7. Theo đó, ông bị kết án đã nhận hối lộ, lạm quyền và thu thập trái phép các bí mật quốc gia. Ông Lệnh là một trong những quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị vào tù vì tham nhũng.
      Ngoài ông Lệnh, hai quan chức cao cấp khác là Bạc Hi Lai và Chu Vĩnh Khang cũng bị tuyên án tù chung thân vì tội tham nhũng.
      Xử kín trước cả tháng
      Cả ba quan chức này khi "ngã ngựa" đều bị kết án với tội danh cố tình phá hoại chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người lên nắm quyền năm 2012, cũng là năm các bê bối liên quan tới ba nhân vật trên bị phanh phui.
      Ông Lệnh là người đóng vai trò trọng yếu trong một phe phái chính trị không chính thức thuộc Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc.
      Trung ương Đoàn thanh niên vốn là trung tâm quyền lực trong chính trường Trung Quốc trước thời điểm ông Tập trở thành nhà lãnh đạo cao nhất nước này. Ông Hồ Cẩm Đào, cựu chủ tịch kiêm cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Trung Quốc.
      Ông Lệnh từng là chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan phụ trách mọi vấn đề quản trị liên quan tới tổng bí thư và các nhà lãnh đạo cao cấp khác.
      Với cương vị là chánh văn phòng Trung ương Đảng trong suốt giai đoạn cầm quyền hàng thập kỷ của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Lệnh có cơ hội tiếp xúc với đông đảo nhân vật chức sắc cao nhất trong chính quyền. Vì lẽ ấy, tầm ảnh hưởng của ông Lệnh còn vượt xa hơn cả vị trí thực sự ông nắm giữ.
      Trước khi án chung thân được tuyên chính thức với ông Lệnh tại phiên tòa ở thành phố Thiên Tân ngày 4-7, truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có một phiên xử kín ngày 7-6 với ông này.
      Các công tố viên đã nộp cáo trạng lên tòa hồi tháng 5. Tuy nhiên tại Trung Quốc, với những vụ việc như thế này, phán quyết cuối cùng và án phạt sẽ phải do các cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định.
      Xuất hiện trong bản tin trên CCTV ở phiên tòa, trông ông Lệnh gầy và tóc bạc nhiều hơn so với lần xuất hiện hồi tháng 12-2014. Ông nhận hết các tội và nói: "Đối với tôi, phiên tòa ngày hôm nay sẽ không thể quên được, giống như điều gì đó đã khắc sâu trong xương cốt, trong tim tôi".
      Bản tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ông Lệnh Kế Hoạch cùng vợ ông là bà Cốc Lệ Bình và người con trai đã chết của họ là Lệnh Cốc đã nhận hối lộ tổng cộng 77 triệu nhân dân tệ (11,6 triệu USD). Bản tin không nêu chi tiết ông Lệnh bị kết tội đánh cắp những bí mật quốc gia nào.
      Họa phúc đâu phải một ngày
      Đà trượt dốc bắt đầu xảy đến với ông Lệnh Kế Hoạch từ một đêm tuyết rơi tháng 3-2013. Khi đó con trai ông, Lệnh Cốc, 23 tuổi, thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại Bắc Kinh sau nhiều giờ tiệc tùng trước đó.
      Điều đáng nói là đi cùng trên xe hơi Ferrari Spider màu đen với cậu ấm Lệnh Cốc ở thời điểm xảy ra tai nạn còn có hai cô gái trẻ trong trang phục nửa kín nửa hở. Hai cô này đều bị thương nặng và một người sau đó đã chết.
      Các tình tiết dâm ô trong vụ tai nạn mau chóng loan ra trong chính giới Bắc Kinh và một số người trong cuộc nói rằng vào thời điểm đó, đã có một người trong đảng cố tình che đậy thông tin về vụ tai nạn. Họ nói người che đậy điều này không ai khác chính là ông Lệnh.
      Ông Lệnh sau đó bị giáng chức xuống làm trưởng Ban mặt trận thống nhất trước thời hạn. Lúc đó trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu loan ra tin đồn ông này có những liên hệ ngầm với hai ông Bạc Hi Lai và Chu Vĩnh Khang. Dù vậy thì những tin đồn đó rất có thể chỉ là âm mưu nhằm hạ bệ uy tín của ông Lệnh.
      Tháng 7-2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố khai trừ ông Lệnh. Quyết định này mở đường cho một loạt cáo buộc vi phạm pháp luật sau đó với ông. Ông Lệnh bị tố nhận hối lộ, ngoại tình và tích trữ một số lượng lớn các bí mật chủ chốt của đảng và đất nước.
      Chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu chính quyền Mỹ giao cho họ người em trai của ông Lệnh Kế Hoạch là ông Lệnh Hoàn Thành.
      Tuy nhiên ông Lệnh Hoàn Thành (còn có các tên khác là Vương Thành hoặc Jason Vương) có thể được tị nạn tại Mỹ. Ông này sở hữu căn nhà trị giá 2,5 triệu USD tại California mà ông mua lại từ một cầu thủ bóng rổ nhà nghề năm 2013.
      Tháng 1 năm nay, một quan chức Trung Quốc là Liu Jianchao cho biết phía Trung Quốc đang giải quyết vụ việc này và cũng đã liên lạc với chính quyền Mỹ về việc đó.
      Bà Cốc Lệ Bình - vợ ông Lệnh Kế Hoạch - cũng đã bị bắt giam vì những cáo buộc tham nhũng. Cùng với đó, Rui Chenggang, một nam dẫn chương trình nổi tiếng của Đài CCTV vốn rất thân thiết với bà Cốc, đã bị bắt giam năm 2014 trong một cuộc điều tra tham nhũng, kể từ đó tới nay không ai nghe thấy tin tức gì từ anh này.
      Cho tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa tuyên bố về số phận của bà Cốc Lệ Bình.
      D.KIM THOA

      Thực hư chiến cơ TQ bị máy bay Nhật 'khóa mục tiêu'

      Tokyo đã bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh rằng, phi cơ Nhật dùng radar kiểm soát hỏa lực "khóa mục tiêu" chiến đấu cơ Trung Quốc trên bầu trời Hoa Đông.

      Hôm 4/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông báo cho biết, hôm 17/6, hai chiến đấu cơ Su-30 của nước này bị 2 máy bay chiến đấu F-15 của Nhật tiếp cận khi đang bay tuần tra thường lệ trên Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông.
      Theo phía Trung Quốc, chiến đấu cơ Nhật thường dùng các radar kiểm soát hỏa lực "khóa mục tiêu" máy bay Trung Quốc. Sự việc sau đó đã được hóa giải khi chiếc Su-30 của Trung Quốc có cách xử trí khiến chiến cơ Nhật bay đi.
      Nhật, Trung Quốc, ngắm bắn, tranh chấp

      Theo Sputnik, Phó chánh văn phòng nội các Nhật Koichi Hagiuda hôm 5/7 tuyên bố, các máy bay chiến đấu nước này không bao giờ có hành động khiêu khích như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
      Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật đã căng thẳng từ lâu liên quan tới nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Năm 2014, hai nước đã nhất trí giảm căng thẳng, song năm 2015 tàu Trung Quốc liên tục đi vào lãnh hải Nhật quanh nhóm đảo tranh chấp.
      • Hoài Linh
      Cái giá phải trả khi nói xấu Tổng thống Mỹ
      Một nữ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Colorado đã từ chức, một tháng sau khi đăng một tấm ảnh so sánh Tổng thống Obama với một con tinh tinh.
      Tỷ phú giàu nhất châu Á đeo đồng hồ bao nhiêu tiền?
      Tỷ phú giàu nhất châu Á Li Ka-shing có thừa tiền để sắm những vật dụng xa xỉ, song ông lại chỉ sử dụng một chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời với giá 500USD.

      Điểm tin tối 5-7: HLV Mourinho sẽ lắng nghe Sir Alex

      • 05/07/2016 20:45 GMT+7
      TTO – Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Manchester United (M.U) diễn ra chiều nay (5-7), HLV Jose Mourinho cho biết, ông sẽ lắng nghe sự tư vấn của cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson. 
      Điểm tin tối 5-7: HLV Mourinho sẽ lắng nghe Sir Alex
      HLV Mourinho chụp ảnh trước cuộc họp báo đầu tiên tại M.U. Ảnh: Getty Images.
      Hãng tin BBC dẫn lời “người đặc biệt” Mourinho: “Cựu HLV Alex Ferguson luôn được chào đón tại Carrington. Những lời khuyên của ông ấy sẽ rất bổ ích cho tôi”.
      “Tôi đã đến CLB mơ ước. Tôi muốn được làm việc ở CLB này (MU), đất nước này, ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) và giành những danh hiệu. Công việc mới không khiến tôi lo lắng, thậm chí đến rất đúng lúc với sự nghiệp của tôi. Tôi đến Manchester United đúng vào thời điểm CLB gặp khó khăn, nên đây không phải là giấc mơ, tôi sẽ phải rất thực tế. Tôi biết lịch sử của đội bóng và biết trách nhiệm của mình"- HLV Mourinho nói thêm.
      Trong cuộc họp báo, HLV Mourinho cũng cho biết, ông sẽ không quan tâm đặc biệt đến đối thủ Pep Guardiola và sẽ trả Rooney về vị trí tiền đạo.
      Nói về huyền thoại Ryan Giggs, người tuyên bố chia tay M.U sau 29 năm gắn bó, HLV Mourinho cam kết, Giggs sẽ luôn được chào đón nếu muốn quay lại M.U. Ông nói: “Giggs luôn được chào đón ở nơi đây sau những gì đã cống hiến. Tôi chúc cậu ấy may mắn”.
      Schweinsteiger dính chấn thương
      Điểm tin tối 5-7: HLV Mourinho sẽ lắng nghe Sir Alex
      Schweinsteiger bỏ tập khiến cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyển Đức thêm trầm trọng. Ảnh: Reuters
      Tiền vệ đội trưởng Bastian Schweinsteiger phải ngồi ngoài trong buổi tập hôm nay 5-7 (giờ VN) của "cổ xe tăng Đức" tại Evian vì chấn thương. Cùng vắng mặt ở buổi tập này với Schweinsteiger còn có hậu vệ Benedikt Howedes.
      Những thông tin không vui này khiến HLV Joachim Low thêm đau đầu bởi tuyển Đức đang chịu tổn thất nghiêm trọng trước trận bán kết gặp Pháp (ngày 8-7) khi không có sự phục vụ của ba ngôi sao là trung vệ Mats Hummels (treo giò), Sami Khedira và Mario Gomez (chấn thương).
      14 cầu thủ trẻ Cameroon bị đình chỉ thi đấu vì gian lận tuổi
      Quyết định này được Liên đoàn bóng đá Cameroon đưa ra sau khi 14 cầu thủ trẻ của họ bị phát hiện gian lận tuổi trong lúc chụp MRI.
      Được biết, 14 cầu thủ này thuộc thành phần đội U-17 Cameroon chuẩn bị tham dự Giải vô địch U-17 châu Phi năm 2017 được tổ chức tại Madagascar.
      HOÀI DƯ

      Nhật, Trung khẩu chiến về vụ tiêm kích chạm trán ở Hoa Đông


        Tokyo khẳng định F-15 của họ "không khiêu khích" trước Su-30 Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tố phi cơ Nhật "khóa radar" về tiêm kích đối phương trong vụ chạm trán ở Hoa Đông hôm 17/6.
        Bộ Quốc phòng Trung Quốc cuối ngày hôm qua cáo buộc hai chiến đấu cơ F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã di chuyển với tốc độ cao gần hai tiêm kích Su-30 Trung Quốc khi chúng đang “tuần tra định kỳ” trong Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông hồi năm 2013. Thậm chí, cơ quan này còn tố F-15 dùng radar điều khiển hỏa lực khóa mục tiêu vào hai chiến đấu cơ Trung Quốc trong vụ đối đầu ngày 17/6.
        Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng "hành động khiêu khích của máy bay Nhật đã gây ra sự cố trên không, làm phi hành đoàn cả hai bên gặp nguy hiểm và phá hoại hòa bình, ổn định trong khu vực”. Theo cơ quan này, máy bay của họ đã “đáp trả kiên quyết” khi sự việc xảy ra đồng thời kêu gọi Nhật Bản “chấm dứt mọi hành động khiêu khích”.
        Phó chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda hôm nay bác bỏ cáo buộc từ phía Trung Quốc và nhấn mạnh máy bay của họ "không bao giờ có hành vi khiêu khích" như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bao gồm cả khóa radar kiểm soát hỏa lực từ F-15 vào các máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc.
        Theo ông Hagiuda, ASDF đã cho các tiêm kích F-15 xuất kích để theo dõi máy bay Su-30 của Trung Quốc ngày hôm đó. “Không có cơ sở nào cho thấy chúng tôi đã hành động khiêu khích trước máy bay quân sự Trung Quốc”, ông Hagiuda nhấn mạnh.
        Nhat, Trung khau chien ve vu tiem kich cham tran o Hoa Dong hinh anh 1
        Tiêm kích F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Ảnh:
         Wikipedia

        Nếu một máy bay khóa radar mục tiêu vào chiến đấu cơ khác, chiếc tiêm kích này đã sẵn sàng khai hỏa. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo tên lửa trên máy bay mục tiêu cũng có thể sẽ phát tín hiệu báo động vì nó có khả năng phát hiện sóng radar, theo Japan Times.
        Trước đó, trong một báo cáo ngày 28/6, cựu chỉ huy lực lượng hỗ trợ Không quân Nhật Kunio Orita cho rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã đe dọa như thể sẽ tấn công máy bay quân sự của Nhật Bản, khiến phi công Nhật phải điều khiển phi cơ rời khu vực do lo ngại tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 29/6, Phó chánh văn phòng Nội các Nhật chính thức bác bỏ thông tin từ ông Orita.
        Đáp trả những tuyên bố từ Nhật Bản, đại diện của Văn phòng Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho hay: “Những nhận xét từ phía Nhật Bản đang xuyên tạc sự thật bằng cách đổi trắng thay đen và gieo bất hòa”.
        Đại diện này cũng kêu gọi Nhật Bản “thỏa hiệp với Trung Quốc” nhằm tạo cơ sở cho việc phát động và điều khiển một cơ chế liên lạc trên biển và trên không giữa hai nước.
        Trung Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Nhật Bản “gây hấn” chỉ vài ngày sau khi Tokyo chỉ trích Bắc Kinh leo thang quân sự ở biển Hoa Đông. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano, cho hay máy bay của Nhật đã xuất kích 200 lần đánh chặn chiến đấu cơ Trung Quốc trong 3 tháng qua, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
        Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp quyền sở hữu quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông từ nhiều năm qua. Theo các chuyên gia, thời gian gần đây, Tokyo lo ngại Bắc Kinh leo thang quân sự ở biển Hoa Đông nhằm đáp trả cam kết của Nhật Bản trong việc hỗ trợ các nước ở Đông Nam Á.

        Trung Quốc tố tiêm kích Nhật 'khiêu khích' ở Hoa Đông

        Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cáo buộc hai máy bay chiến đấu Nhật “hành động khiêu khích” trước các chiến đấu cơ Trung Quốc trên biển Hoa Đông trong vụ chạm trán hôm 17/6.
        Hải Anh

        Vụ tấn công Malaysia 'do IS thực hiện'

        • 5 tháng 7 2016
        Cảnh sát Malaysia nói vụ nổ ở quán bar tuần trước, làm tám người bị thương, là vụ tấn công đầu tiên của nhóm có tên Nhà nước Hồi giáo (IS) ở nước này.
        Ban đầu, cảnh sát nói có thể cạnh tranh kinh doanh là động cơ dẫn tới vụ tấn công tại quán bar, nhà hàng Movida nằm bên ngoài Kuala Lumpur hôm 28/6.
        Họ cho biết thêm là đã bắt hai đối tượng tình nghi.
        Giới chức đang ngày càng quan ngại về các vụ tấn công có dính dáng tới IS, bởi có nhiều người Malaysia đã sang tham gia chiến đấu tại Syria.
        "Có những yếu tố về sự can dự của IS trong vụ tấn công," người đứng đầu cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói với các phóng viên.
        "Chúng tôi phát hiện ra là hai người trong số họ đã nhận chỉ thị từ một trong các công dân Malaysia tại Syria... nhằm thực hiện các cuộc tấn công ở Malaysia."
        Đã có hàng chục các vụ bắt giữ liên quan tới các phong trào Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây, trong đó có vụ 13 người Malaysia bị bắt sau vụ tấn công mới nhất, nhưng cảnh sát nói những người này không có liên hệ trực tiếp gì tới vụ việc.
        Chính phủ các nước trong khu vực đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ IS.

        Ông Obama đi vận động tranh cử cùng bà Clinton


        Tổng thống Barack Obama trên chiếc chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Không quân Andrews, tiểu bang Maryland, ngày 29 tháng 6 năm 2016.
        Tổng thống Barack Obama trên chiếc chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Không quân Andrews, tiểu bang Maryland, ngày 29 tháng 6 năm 2016.
        Tổng thống Barack Obama hôm thứ Bà đã hợp lực cùng ứng cử viên sắp được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ, Hillary Clinton, vận động tranh cử. Ông nói với một đám đông ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, rằng ông muốn giúp bà đắc cử trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
        Con đường tiến tới ngôi vị tổng thống của ông Obama đã được đánh dấu bằng một chiến dịch tranh cử vất vả khi đọ sức với bà Clinton trong những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ cách đây tám năm. Tổng thống hôm thứ Ba nói rằng sự chuẩn bị và sức bền của bà Clinton trong chiến dịch năm 2008 buộc ông phải ở trong tư thế chuẩn bị.
        Dù hai người họ cạnh tranh khốc liệt để giành được đề cử của Đảng Dân chủ, ông Obama nói ông và bà Clinton cùng chia sẻ một viễn kiến chung cho nước Mỹ và một viễn kiến cho những lý tưởng cần có khi quốc gia tiến về phía trước.
        Tổng thống ca ngợi thành tích của bà Clinton khi bà làm bộ trưởng ngoại giao, nói rằng bà đã "xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ" trong tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Ông cũng ca ngợi sự vận động lâu năm của bà đối với vấn đề chăm sóc y tế giá phải chăng và việc bà đấu tranh cho những chính sách trợ giúp những gia đình Mỹ.
        Với thành tích dài phục vụ trong chính phủ của bà, Tổng thống Obama nói: "Chưa từng có người đàn ông hay người phụ nữ nào hội đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ này hơn là Hillary Clinton."
        Về phần mình, bà Clinton tán dương thành tích của ông Obama trong vai trò tổng thống trong một bài diễn văn trước một đám đông người ủng hộ nhiệt thành ở bang North Carolina. Bà nói cả hai người đều nhất trí rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ đang ở phía trước.
        Bà cũng nói về những ưu tiên chính sách của mình, như bảo đảm rằng những công ty Phố Wall giàu có trả đúng phần thuế của mình, trừng phạt những công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài, tưởng thưởng những công ty chia sẻ lợi nhuận với người lao động Mỹ, và giảm bớt hoặc xóa bỏ những khoản nợ lớn mà nhiều sinh viên Mỹ phải gánh trong quá trình học đại học.

        Sà lan tông thành cầu ở Sài Gòn rồi chìm, 3 người thoát chết


          Chiếc sà lan chở đầy cát đang chạy trên sông thì bất ngờ tông vào thành cầu Rạch Đĩa, chìm nghỉm. Ba người nhảy xuống sông bơi vào bờ.
          Khoảng 18h ngày 5/7, Phạm Văn Tâm (45 tuổi, quê Long An) điều khiển sà lan tải trọng 500 tấn chở đầy cát chạy trên sông Rạch Đĩa giáp ranh giữa huyện Nhà Bè và quận 7. Đến cầu Rạch Đĩa (ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) phương tiện bất ngờ tông vào thành cầu khiến nhiều người đi xe máy phía trên chao đảo tay lái.
          Sa lan tong thanh cau o Sai Gon roi chim, 3 nguoi thoat chet hinh anh 1
          thời điểm chiếc sà lan chưa chìm hẳn. Ảnh: Người dân cung cấp.
          Cú va mạnh khiến sà lan bị tràn nước vào, khoảng 30 phút sau thì bị chìm hẳn, 3 người nhảy xuống sống bơi vào bờ thoát nạn. Vụ tai nạn còn khiến một đoạn dầm cầu bị hư hỏng, đường ống nước sạch chạy bắc qua cầu bị bể khiến hàng trăm hộ dân bị mất nước.
          Cầu Rạch Đĩa là một trong những cây cầu sắt còn sót lại ở TP HCM, cầu dài hơn 100 m, rộng 3 m nối quận 7 và Nhà Bè. Sau tai nạn, lực lượng chức năng buộc phải phong tỏa hai đầu cầu khiến hàng trăm phương tiện ùn ứ. Người dân mệt mỏi đi nối đuôi vòng qua đường Nguyễn Hữu Thọ cách đó vài trăm mét để về nhà.
          Đến 20h cùng ngày, sà lan chưa được trục vớt.
          Sa lan tong thanh cau o Sai Gon roi chim, 3 nguoi thoat chet hinh anh 2
          Sà lan tông trúng thành cầu Rạch Đĩa trước khi chìm. Ảnh: GoogleMaps.
          Lê Trai

          Đại gia tìm cơ hội ngàn tỷ tại Thừa Thiên Huế

          Sau sự bùng nổ về du lịch của Phú Quốc, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng…, Thừa Thiên Huế được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến thu hút các đại gia trong nước đầu tư vào du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao…
          Ngày 5/7/2016, tại Hà Nội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Tọa đàm giới thiệu tiềm năng đầu tư phát triển du lịch giữa UBND Thừa Thiên Huế và các nhà đầu tư tiềm năng.
          Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cho biết, Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa - du lịch lớn của cả nước với những di tích có một không hai, có nhiều danh thắng nổi tiếng… nhưng tốc độ tăng trưởng du lịch thấp hơn rất nhiều so với các địa phương khác như Phú Quốc, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng… Huế không thu hút và giữ chân được khách du lịch.
          Thừa Thiên Huế, xúc tiến đầu tư, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Trần Bắc Hà, BIDV

          Ông Hà kỳ vọng với tiềm năng của Thừa Thiên Huế cùng với sự thay đổi về tư duy kêu gọi đầu tư, các nhà đầu tư lớn trong nước sẽ nhanh chóng tìm đến địa phương này.
          Thực tế, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tìm đến Huế từ 2014 để phá triển dự án Tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương và khách sạn 5 sao Vinpearl Huế tại trung tâm thành phố với tổng đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.
          Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc dự án Tập đoàn Vingroup cho biết, tập đoàn cũng đang hoàn thành thủ tục cho dự án nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 300ha.
          Tập đoàn Bitexco cũng đã ký hợp tác đầu tư chiến lược với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, với 8 dự án, trong đó 5 dự án hạ tầng và nhiều dự án nghỉ dưỡng như: Đầu tư xây dựng dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu Aman Resort hoặc tương đương tại thành phố Huế; dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp nước khoáng nóng Mỹ An; nâng cấp khách sạn Sài Gòn Morin đạt tiêu chuẩn 5 sao; đầu tư một tổ hợp khách sạn - resort đẳng cấp quốc tế; đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, căn hộ và chung cư cao cấp “The Manor” tại trục đường Tố Hữu, thành phố Huế....
          Bên cạnh du lịch, một số NĐT lớn cũng đã tìm đến Huế để đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
          Thừa Thiên Huế, xúc tiến đầu tư, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Trần Bắc Hà, BIDV

          Công ty Bình Hà thuộc Tập Đoàn An Phú mong muố đầu tư vào Thừa Thiên Huế để triển khai dự án bò thịt và bò sinh sản sau khi đã thành công tại Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu dự án của Bình Hà tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lên tới hơn 10 ngàn tỷ, với quy mô đàn bò hơn 500 ngàn con.
          Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay, Thừa Thiên Huế đã ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2016-2020 bao gồm 30 dự án thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, đầu tư cơ sở hạ tầng, ….với tổng số vốn khoảng 70 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, qui mô đầu tư lớn, tính khả thi cao, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch như: ây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, sân golf, khu đô thị An Vân Dương, Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô...
          Đi cùng đó, Thừa Thiên - Huế cũng công bố các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt dànhcho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế.
          Để hỗ trợ các DN đầu tư, BIDV cũng bày tỏ khả năng tài trợ 5.000 tỷ đồng vốn tín dụng tập trung vào một số lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng của tỉnh, gồm: du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng và Nông nghiệp công nghệ cao,….
          M. Hà

          Lộ diện thủ phạm làm cho nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn




          Dân trí Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi công bố nguyên nhân gây ra tình trạng nguồn nước ngầm tại thôn 7, thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương bị nhiễm mặn. Theo đó, tình trạng nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn là do việc nuôi tôm trên cát của Công ty CP Long Phú gây ra.
           >> Thành lập đoàn kiểm tra nguồn nước nhiễm mặn
           >> Hàng chục hộ dân khốn khổ vì nguồn nước nhiễm mặn

          Đã nhiều năm, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương phải sống trong cảnh khốn khổ vì nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, chỉ đến khi dư luận lên tiếng thì tỉnh Thanh Hóa mới chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân.
          Nhiều năm trời, người dân vất vả và tốn kém vì nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
          Nhiều năm trời, người dân vất vả và tốn kém vì nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
          Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đã về xã Quảng Thái tiến hành lấy mẫu kiểm tra tình hình nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn.
          Kết quả kiểm tra 21 mẫu nước lấy từ giếng của các hộ dân ở thôn 7 và thôn 8, xã Quảng Thái thì có tới 12 mẫu nước có độ mặn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần, trong đó có những mẫu vượt ngưỡng cho phép lên tới trên 45 lần, không thể phục vụ cho sinh hoạt…
          Đồng thời, đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra quy trình nuôi tôm trên cát của Công ty CP Long Phú tại xã Quảng Thái. Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa kết luận: “Nguyên nhân gây ra tình trạng nguồn nước ngầm tại thôn 7 và thôn 8, xã Quảng Thái bị nhiễm mặn là do việc nuôi tôm trên cát của Công ty CP Long Phú gây ra”.
          Nguyên nhân là do Công ty CP Long Phú nuôi tôm trên cát gây ra
          Nguyên nhân là do Công ty CP Long Phú nuôi tôm trên cát gây ra
          Công ty hoạt động 10 năm mới lập đề án bảo vệ môi trường
          Công ty hoạt động 10 năm mới lập đề án bảo vệ môi trường
          Đặc biệt, qua kiểm tra, ngành chức năng còn phát hiện Công ty CP Long Phú thực hiện dự án nuôi tôm trên cát từ năm 2004, nhưng mãi đến năm 2014, công ty này mới lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không những thế, từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty này chưa thực hiện quan trắc và giám sát môi trường hàng năm.
          Bên cạnh đó, công ty này cải tạo, thay đổi quy trinh nuôi tôm trên cát không báo cáo với các cơ quan chức năng, không đúng với cam kết bảo vệ môi trường trong đề án đã được phê duyệt. Hơn nữa, trong quá trình khai thác, xả nước thải sau nuôi tôm ra khu vực biển Quảng Thái, công ty đã không có đánh giá, tổng hợp để lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý cấp phép về xả thải, …
          Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty CP Long Phú thực hiện nghiêm việc quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; phải báo cáo chính quyền địa phương trong quá trình thay đổi, cải tạo quy trình nuôi tôm trên cát; lập quy trình khai thác, xử lý nước thải sau nuôi để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp phép; tích nước mưa tại các hồ không nuôi tôm để phục vụ rửa mặn nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn; rà soát lại diện tích 13 ha được thuê để nuôi tôm, báo cáo UBND tỉnh cho chuyển đổi mô hình nuôi tôm trên cát sang xây dựng khu nghỉ dưỡng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở xã Quảng Thái; phối hợp với UBND xã Quảng Thái trong việc hỗ trợ cho 32 hộ dân bị ảnh hưởng phải nhiều lần khoan giếng tìm kiếm nguồn nước với số tiền 70,5 triệu đồng …
          Hành vi của Công ty CP Long Phú khiến người dân hết sức bức xúc
          Hành vi của Công ty CP Long Phú khiến người dân hết sức bức xúc
          Hành vi gây ô nhiễm nguồn nước ngầm của Công ty CP Long Phú khiến người dân địa phương hết sức bức xúc. Đồng thời, người dân cho rằng, việc Công ty CP Long Phú gây ra tình trạng nhiễm mặn nguồn nước ngầm tại thôn 7 và thôn 8 đã quá rõ ràng, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công ty này hỗ trợ cho người dân là không thỏa đáng.
          Theo đề nghị của người dân thì UBND tỉnh Thanh Hóa cần yêu cầu Công ty CP Long Phú phải bồi thường thiệt hại vì đã gây ô nhiễm nguồn nước. Không những thế, người dân địa phương kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa buộc Công ty CP Long Phú phải dừng việc nuôi tôm trên cát ở xã Quảng Thái.
          Bởi theo người dân phản ánh, sự việc diễn ra trong thời gian dài, bà con đã nhiều lần phản ánh, thậm chí kéo nhau lên UBND xã để báo cáo, nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thiếu quan tâm xử lý để lãnh đạo Công ty CP Long Phú xem thường, thách thức người dân, khiến bà con rất bức xúc. Công ty này đã khiến nguồn nước ngầm tại thôn 7 và thôn 8 bị nhiễm mặn nghiêm trọng và tiếp tục lan rộng.
          Người dân kiến nghị, ngoài việc bồi thường phải cho dừng hoạt động của Công ty CP Long Phú
          Người dân kiến nghị, ngoài việc bồi thường phải cho dừng hoạt động của Công ty CP Long Phú
          Tại buổi làm việc, ông Vương Tất Đạt - Giám đốc Công ty CP Long Phú xin nhận trách nhiệm và cam kết sẽ thực hiện đúng theo kết luận kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy vậy, chỉ khi đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường "gợi ý" thì vị giám đốc này nói lời xin lỗi với người dân thôn 7 và thôn 8 xã Quảng Thái.
          Cũng tại buổi làm việc, ông Phùng Đình Ảnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho rằng để xảy ra tình trạng nguồn nước ngầm tại xã Quảng Thái bị nhiễm mặn, gây khó khăn cho người dân trong thời gian dài có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương.
          Ông Ảnh cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty CP Long Phú. Đồng thời, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết sẽ ghi nhận đầy đủ những kiến nghị của bà con để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có chỉ đạo xử lý đối với hành vi gây nhiễm mặn nguồn nước ngầm của Công ty CP Long Phú.
          Duy Tuyên

          Lý Liên Kiệt: "Tôi đau ốm nhưng chưa đến mức phải ngồi xe lăn"

          Bệnh cường tuyến giáp gây ảnh hưởng đến tim mạch khiến ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt phải hạn chế các động tác mạnh, không thể tham gia nhiều phim như trước
          Tham gia một sự kiện từ thiện tại Bắc Kinh hôm 2/7 mới đây, ngôi sao phim võ thuật Lý Liên Kiệt (Jet Li) cho biết mặc dù bị bệnh cường tuyến giáp ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng ông vẫn chưa đến mức phải ngồi xe lăn như tin đồn.
          ly lien kiet: "toi dau om nhung chua den muc phai ngoi xe lan" hinh 0

          Lý Liên Kiệt phát hiện bị bệnh cường tuyến giáp từ năm 2013 và phải sử dụng thuốc chứa corticoid trong một thời gian dài. Tác dụng phụ của thuốc gây rối loạn nhịp tim khiến ông phải tránh những động tác mạnh mẽ. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên. Ông thừa nhận: "Tôi có bệnh, đang gặp khó khăn, nhưng chưa đến mức phải ngồi xe lăn."

          Lý Liên Kiệt cho biết ông muốn công khai với mọi người các thông tin về bệnh tật của mình và cho công chúng biết rằng ông đang "đối mặt với bệnh tật một cách bình tĩnh, tích cực."

          Nam diễn viên 53 tuổi chỉ còn tham gia một vài bộ phim kể từ năm 2013- một vai khách mời trong "The Expendables 3" năm 2014 và một vai trong bộ phim "League of Gods" sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 này. Lý Liên Kiệt cho biết sự vắng mặt của ông trên màn ảnh một phần là do bệnh tật, nhưng một phần do ông dành thời gian cho đức tin tôn giáo và sở thích mới của mình là sưu tập kỷ vật.

          Lý Liên Kiệt cho biết thêm: ông sẽ rời khỏi ngành công nghiệp điện ảnh trong vòng 10 năm tới, nhưng trước đó ông sẽ giúp xây dựng một vài cơ sở để hỗ trợ những người trẻ tuổi trong các ngành nghề khác nhau./.
          Theo china.org.cn

          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại

          14:55:18 05/07/2016

          Candelaria Tinelli xăm dòng chữ "Messi, xin đừng đi" vào bàn tọa, sau đó cho đăng ảnh lên trang Twitter cá nhân.

          Tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau thất bại ở Copa America 2016 của Messi thực sự đã khiến làng bóng đá dậy sóng. Từ tổng thống Argentina, huyền thoại Maradona cho tới các CĐV, ai ai cũng đều kêu gọi Messi rút lại ý định của mình.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 1.
          CĐV Argentina liên tục xuống đường thỉnh cầu Messi.
          Mới đây, người mẫu cá tính Candelaria Tinelli cũng phát đi thông điệp mong Messi trở lại đội tuyển theo một cách vô cùng đặc biệt. Theo đó, cô đã cho xăm dòng chữ "Messi, xin đừng đi" vào... bàn tọa, sau đó cho chia sẻ bức ảnh lên trang MXH của mình.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 2.
          Dòng chữ đặc biệt ở... bàn tọa Candelaria.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 3.
          Candelaria Tinelli nổi tiếng là một người đẹp "cuồng" xăm mình.
          Không chỉ Candelaria mà rất nhiều CĐV khác cũng quyết định đi xăm thông điệp kêu gọi Messi trở lại đội tuyển. Tất cả không gì ngoài mục đích khiến M.10 nghĩ lại để tiếp tục cống hiến cho "Albiceleste". 
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 4.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 5.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 6.
          Trước đó, các CĐV Argentina cũng liên tục xuống đường để khẩn cầu Messi, mặc cho thời tiết ở thủ đô Buenos Aires đang rất xấu. Trong số những CĐV này có cả người già và trẻ em, tất cả đều đồng lòng xuống đường kêu gọi M.10 trở lại đội tuyển.
          Mỹ nhân xăm vào... mông thông điệp kêu gọi Messi trở lại - Ảnh 7.
          Trong lúc này, Messi đưa gia đình đi nghỉ và vẫn im lặng trước giới truyền thông.
          Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

          Hải Yến Idol tự hào vì làm MV chưa đến 20 triệu đồng


          Hải Yến Idol nhận hỗ trợ nhóm nhạc nam Cadimen trong bước đầu phát triển sự nghiệp

          Hải Yến Idol nhận hỗ trợ nhóm nhạc nam Cadimen trong bước đầu phát triển sự nghiệp
          Hôm 4.7, ca sĩ Hải Yến Idol cùng nhóm nhạc Cadimen chính thức giới thiệu MV Mưa đến khán giả. Điều khiến nhiều người khá bất ngờ là MV được thực hiện với kinh phí chưa đến 20 triệu đồng.
          MV Mưa là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Á quân Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 Hải Yến sau gần nửa năm vắng bóng vì mải mê chạy show và là sản phẩm đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của nhóm nhạc Cadimen, nhóm nhạc nam trong đó có 2 thành viên xuất thân từ nhóm bè Cadillac.
          Ca khúc Mưa là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa và từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng Làng sóng xanh thời điểm ấy. Hải Yến Idol đã xin phép tác giả để cover lại ca khúc này theo phong cách hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc. Đây cũng là "phát súng" đầu tiên của nữ ca sĩ trong kế hoạch dài hơi là cover những ca khúc nổi tiếng thập niên 1990 - 2000, cụ thể là những bản hit trong Top 10 Làn sóng xanh thời điểm đấy.
          Hải Yến cho biết cô rất muốn được thể hiện ca khúc Mưa cùng nhóm AC&M nhưng nhóm đã tan rã và các thành viên cũng đã có con đường riêng. Và Cadimen là nhóm nhạc hội tụ đầy đủ những yếu tố tương đồng, họ là những chàng trai trẻ sáng tạo và chăm chỉ. Bên cạnh đó, Hải Yến cũng muốn hỗ trợ nhóm nhạc trẻ trong giai đoạn khó khăn ban đầu.
          Hải Yến Idol tự hào vì làm MV chưa đến 20 triệu đồng - ảnh 1
          Hải Yến tiết lộ MV Mưa được thực hiện với kinh phí chưa đến 20 triệu đồng
          Trong buổi họp báo hôm 4.7, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại tiết lộ giữa lúc các ca sĩ làm MV hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỉ thì kinh phí thực hiện MV này chưa đến 20 triệu đồng. Cô cùng đạo diễn Cris Nguyễn và ê kíp thực hiện đã thức ròng rã 5 ngày từ lúc chuẩn bị ý tưởng đến lúc dựng MV để có thể vừa tiết kiệm chi phí, vừa đạt hiệu quả nhất. 
          Ra mắt vào thời điểm Sài Gòn bước vào mùa mưa, MV như thấu nỗi lòng của những kẻ đang yêu và là nơi để Hải Yến cùng Cadimen khoe được giọng hát cảm xúc nhất của mình.  Đây cũng là MV đầu tiên của Hải Yến có kinh phí thực hiện ít nhất nhưng đạt hiệu quả về cảm xúc, ý tưởng rất tốt. 
          Nhiều nghệ sĩ đã cùng đến chúc mừng cho sự kết hợp lần đầu tiên giữa Hải Yến và nhóm Cadimen như: Nam Cường, Đinh Ứng Phi Trường, Hakoota Dũng Hà, MC - Á hậu Hoàng Oanh...
          Ngát Ngọc
          Ảnh: D.V

          Nhận xét

          Bài đăng phổ biến từ blog này

          NHÂN TÍNH 37

          BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

          ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32